Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 371
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trênNET)
Bài học cho Anh quốc về cuộc chiến Iraq
5 giờ trước
Sir John Chilcot chủ trì cuộc điều tra về quyết định của Anh tham chiến tại Iraq
Cựu Thủ tướng Anh
Tony Blair bày tỏ “nỗi buồn, hối tiếc và xin lỗi” sau khi có một báo cáo
lớn của Anh về cuộc chiến Iraq công bố hôm 6/7.
Nhưng ông nói ông không cố tình lừa dối quốc hội và không hối tiếc việc lật đổ Saddam Hussein.
“Tôi
bày tỏ nhiều nỗi buồn, hối tiếc và xin lỗi hơn những gì các bạn có thể
biết hay tin,” ông Blair nói trong bài phát biểu tại London.
“Nhưng như báo cáo chỉ ra, đã không có dối trá, quốc hội và chính phủ không bị lừa dối.”
“Tôi tin mình đã có quyết định đúng và thế giới tốt hơn khi không còn Saddam Hussein.”
“Tôi tin rằng nếu chúng ta học các bài học đúng, thế hệ kế tiếp sẽ chứng kiến hòa bình ở Trung Đông.”
Người
đứng đầu cuộc điều tra về việc Anh quốc tham chiến ở Iraq nói chính
phủ lúc đó chưa tìm hiểu hết các giải pháp trước khi ra quyết định.
Sir John Chilcot nói hành động quân sự "chưa phải lựa chọn cuối cùng".
Ông
cũng cho rằng các suy xét về vũ khí giết người hàng loạt của Iraq "được
trình bày với một sự đoan chắc chưa được kiểm chứng" và kế hoạch hậu
chiến "hoàn toàn không phù hợp".
Sir John đã trình bày về cuộc điều tra vào lúc 11:35 BST (17:35 giờ Hà Nội).
Bản kết quả điều tra 12 tập về cuộc chiến Iraq được thực hiện trong thời gian bảy năm, được gọi là Phúc trình Chilcot.
Sir
John nói ông hy vọng các hành động quân sự quy mô như vậy trong tương
lai sẽ chỉ được quyết định sau khi có các phân tích và suy xét chính
trị cần trọng hơn.
Phúc trình Chilcot được trông đợi sẽ chỉ trích một số cá nhân và tổ chức.
Nó cũng được trông đợi giải đáp một số câu hỏi của gia đình các quân nhân Anh đã chết trong cuộc chiến Iraq.
Phúc trình Chilcot có 12 tập
179 người Anh thiệt mạng ở Iraq trong thời kỳ 2003 - 2009.
Phúc trình khổng lồ này đã được chuyển cho Thủ tướng David Cameron và sẽ được công bố trên mạng internet.
Chiến tranh Iraq
Hoa
Kỳ bắt đầu cuộc chiến vào tháng 3/2003. Nước này mất 4.487 quân nhân
trong cuộc chiến. Số người Iraq thiệt mạng theo các thống kê khác nhau
là từ 90.000 tới hơn 600.000.
Chiến sự kéo dài khoảng sáu tuần đã
lật đổ chính thể Saddam Hussein vốn cầm quyền 25 năm ở Iraq, và nhiều
nghìn người chết trong những năm tháng bạo lực sắc tộc diễn ra sau đó.
Cuộc
tấn công đẫm máu nhất xảy ra mới cuối tuần rồi, khi dân quân Nhà nước
Hồi giáo đánh bom liều chết vào thủ đô Baghdad của Iraq, giết chết hơn
250 người.
Sir John nói ông tin rằng bản phúc trình 2,6 triệu chữ
đã điểm lại đầy đủ các yếu tố dẫn đến quyết định Anh quốc tham chiến
tại Iraq.
"Tôi trông đợi rằng trong tương lai, [nước Anh] không
thể tham gia các hoạt động quân sự hay thậm chí cả ngoại giao quy mô
và hậu quả sâu rộng như thế mà không có các phân tích, đánh giá phản
biện cũng như suy xét chính trị tập thể cẩn trọng trước đó."
Sau
cuộc tấn công 11/9/2001 ở nước Mỹ làm 3.000 người thiệt mạng, ý tưởng
hành động chống Saddam Hussein nhanh chóng được mang ra bàn luận.
Cựu thủ tướng Tony Blair có thể sẽ bị kêu gọi xin lỗi về quyết định tham chiến
Hoa Kỳ và Anh Quốc là hai nước nằm trong liên minh
quốc tế từng tham chiến từ cuối 2001 ở Afghanistan, vốn bị cho là nơi
trú ẩn của khủng bố, nhằm tiêu diệt Taliban.
Tháng 1/2002, Tổng
thống Bush gọi Iraq là một trong "các trục ma quỷ" và mở "cuộc chiến
chống khủng bố", chống al-Qaeda và các nhóm khác.
Trao đổi giữa Bush và Blair
Cuộc điều tra cũng xem xét kỹ các cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ lúc đó, George W. Bush và Thủ tướng Anh Tony Blair.
Trong
đó có cuộc gặp tại trang trại của ông Bush ở Texas hồi tháng 4/2002
để bàn về Iraq và tại đây ông Blair đã hứa hẹn ủng hộ Hoa Kỳ nếu xảy ra
hoạt động quân sự.
Thư ông Blair gửi cho ông Bush ngày 1/10/2001 có viết: “Chúng ta cần phải đối phó với Saddam Hussein.”
“Các
lực lượng đối lập ở Trung Đông đã sẵn sàng cho việc lật đổ Saddam
Hussein, nhưng họ đang bị rối loạn bởi các hoạt động hiện nay (oanh kích
Afghanistan...) Tôi cho rằng cần phải đối phó với Saddam Hussein".
"Nhưng
nếu chúng ta đánh Iraq bây giờ, chúng ta sẽ không được ủng hộ của khối
Arab, Nga và có thể nửa châu Âu và tôi sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến
Pakistan. Tuy nhiên, tôi đảm bảo chúng ta sẽ nghĩ ra một kế sách để đối
phó với Saddam sau này.”
Thư ông Blair gửi cho George W. Bush ngày 28/07/2002 khẳng định: “Tôi sẽ đứng về phía ông, cho dù thế nào...."
Biên bản các cuộc tiếp xúc giữa Blair và Bush đã được mang ra phân tích
"Lật đổ Saddam Hussein là một việc cần phải làm. Ông
ta có thể là mối đe dọa trong tương lai. Chế độ của ông ta và Bắc Triều
Tiên là hai thể chế tàn bạo và vô nhân đạo nhất trên thế giới."
"Câu
hỏi đầu tiên là: chúng ta có muốn/cần một liên quân hay không? Mỹ có
thể làm chuyện này một mình, với sự hỗ trợ của Anh. Điều nguy hiểm với
những chuyện như thế này là hậu quả không tính được."
Ông Blair cũng đề cập tới điều mà ông gọi là 'rủi ro'.
"Nếu chúng ta giành thắng lợi nhanh chóng, mọi người sẽ là bạn của chúng ta. Nếu không, chúng ta có thể bị tố cáo ngược lại.”
Quyết định gây tranh cãi
Quyết
định điều quân Anh tham chiến Iraq của Thủ tướng Tony Blair, theo sau
cuộc bỏ phiếu chuẩn thuận việc này tại Hạ viện, là một trong các
quyết định đối ngoại gây tranh cãi nhất trong 50 năm qua.
Ông Blair là một trong số hơn 100 nhân chứng ra điều trần trong quá trình điều tra.
Ngoài
biên bản hai lần điều trần của ông, bản phúc trình còn phân tích các
tài liệu đã giải mật của chính phủ, các đánh giá của tình báo Anh về
năng lực vũ khí của Iraq và các trao đổi riêng tư giữa hai ông Blair và
Bush về xung đột Iraq cũng như về cơ sở cho quyết định tham chiến.
Cựu Thủ tướng Tony Blair đã có phản ứng về kết quả điều tra
Các nhà điều tra đã "thu thập, đánh giá và phân tích" 150.000 tài liệu của chính phủ.
Ông
cựu thủ tướng Anh bị cáo buộc về nguyên tắc đã đồng ý ủng hộ can
thiệp quân sự vào Iraq từ tháng 4/2002 và đã "thổi phồng" và "lạm dụng"
thông tin tình báo về vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iraq. Điều này
chính phủ Anh từng bác bỏ.
Ông Blair cũng nhiều lần biện hộ cho
quyết định điều quân Anh tới Iraq, nói rằng ông sẽ lại làm như vậy nếu
thấy đe dọa nghiêm trọng từ Saddam Hussein.
Nhưng sau đó ông cựu
thủ tướng đã xin lỗi về điều mà ông gọi là thiếu thông tin tình báo về
liệu Iraq có trong tay vũ khí hủy diệt hàng loạt hay không và khả năng
sử dụng thế nào.
Xin lỗi
Cựu
thủ tướng Tony Blair đã ra phản ứng sau khi có kết quả điều tra. Ông
nói: “Tôi hy vọng sai lầm của tôi sẽ là bài học cho những lãnh đạo tương
lai. Mỗi ngày qua, tôi đều nghĩ và nhớ về những chuyện đã xảy ra.”
Ông
Blair lập luận rằng nếu quyết định tham chiến vào năm 2003 bị chậm trễ,
việc tổ chức lại lực lượng liên quân sẽ rất khó khăn, trong khi đó vị
thế của Saddam Hussein ngày một mạnh hơn.
“Cho dù các bạn không đồng ý với việc hạ
bệ Saddam Hussein vào năm 2003, các bạn cũng nên cám ơn vì đã không phải
đối phó với ông ta vào lúc này.”
Ông thừa nhận rằng rất nhiều người sẽ không thông cảm cho quyết định của ông.
Ông
Blair nói ông hối hận vì có nhiều người thiệt mạng. “Tôi đưa ra quyết
định với niềm tin tưởng vào những thông tin tình báo tôi được cung cấp,”
ông Blair nói.
Ông nói thêm: “Tôi nói với những người có suy nghĩ
đúng đắn rằng ‘Hãy đọc đầy đủ các thông tin và nói xem liệu quý vị có
đưa ra những quyết định như tôi hay không’.”
Ông Blair nhắc lại
điều này lần nữa và cho rằng “không có gì mâu thuẫn trong việc nói ‘Tôi
xin lỗi vì đã có những người thiệt mạng’ nhưng không phải ‘Tôi xin lỗi
vì những quyết định đã đưa ra’.”
Dân trí Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung
ương, hôm nay (6/7), trên vùng biển ngoài khơi xa phía Đông Bắc đảo
Lu-Dong (Philippines) một siêu bão đang hoạt động và có tên quốc tế là
NEPARTAK.
Vị trí và hướng di chuyển của siêu bão NEPARTAK (ảnh: TTDBKTTVTƯ)
Hồi 14h cùng ngày, vị trí tâm bão NEPARTAK ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ
Bắc; 128,2 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 930km về
phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (tức là
khoảng từ 200 đến 220km một giờ), giật trên cấp 17.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây
Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km. Đến 13h ngày 7/7, vị trí tâm bão ở
vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 123,4 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung
Quốc) khoảng 280km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm
bão mạnh cấp 17 (tức là khoảng từ 200 đến 220km một giờ), giật trên cấp
17.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc,
mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 13h ngày 8/7, vị trí tâm bão ở vào
khoảng 23,8 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đảo
Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16
(tức là khoảng từ 185 đến 200km một giờ), giật trên cấp 17.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông từ
đêm mai (7/7) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, giật
cấp 12-13. Biển động rất mạnh.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.
Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên
khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng
biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc
cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa rào, dông mạnh. Sóng biển cao 2-4 mét.
Biển động. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
Trong 3 ngày vừa qua (4-6/7), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã xảy ra
mưa vừa, mưa to diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, một số
nơi có lượng mưa lớn như Mai Châu (Hòa Bình) 135mm, Cô Tô (Quảng Ninh)
319mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 291mm, Tp.Thái Bình 147mm,...
Dự báo, đêm nay (6/7), ở Bắc Bộ và Thanh
Hóa tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày mai (7/7) mưa giảm
nhanh cả diện và lượng trên khu vực này.
Nguyễn Dương
Người dân đuổi cướp như phim trên cầu Bính
Hai tên cướp sau khi giật điện thoại của một phụ nữ đã bị người dân đuổi bắt.
Chiều 6.7, một video ghi lại hành trình truy đuổi hai tên cướp được
chia sẻ trên các mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Theo đó, một người
lái ô tô vừa đuổi vừa hô hoán người dân bắt hai tên cướp đang bỏ chạy
trên cầu Bính (thuộc địa bàn xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng).
Hai tên cướp khá trẻ, rất manh động, trong lúc bỏ chạy còn rút dao
dọa dẫm và liên tục đạp vào chiếc ô tô truy đuổi. Ngay sau đó, quần
chúng nhân dân và lực lượng công an đã có mặt, truy bắt và tóm được một
tên, tên còn lại chạy thoát.
Chiều 30.6, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự
Phan Văn Dương (18 tuổi), Bùi Chí Công (26 tuổi, cùng quê An Giang) và
Lê Văn Đại (22 tuổi, quê Kiên Giang) về hành vi cướp giật tài sản.
Ông Phạm Lê Vũ, Trưởng công an xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên cho
biết: Tên cướp bị bắt là Lê Anh Tuấn (20 tuổi, trú ở phường Đằng Giang,
quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng).
Theo lời khai của Tuấn, người đi cướp cùng tên Tùng (chưa rõ địa
chỉ). Tuấn và Tùng chở nhau trên xe máy Wave BKS 16K9 - 7587. Khoảng 13
giờ 30, Tuấn và Tùng gặp chị Cao Thị Mỹ Duyên (19 tuổi, ở xã Ngũ Lão,
huyện Thủy Nguyên) đi từ xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên về nhà. Khi
chị Duyên đi qua cổng trường cấp 1 Tân Dương thì Tuấn và Tùng cướp chiếc
điện thoại Iphone 5 của chị Duyên và bỏ chạy lên phía cầu Bính thì bị
truy đuổi.
Công an xã Tân Dương đang phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên điều tra làm rõ sự việc.
Lê Tân
Khởi tố vụ án hình sự chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật
Chiều
6-7, Đại tá Phạm Trung Thành, người phát ngôn của Công an tỉnh Kiên
Giang cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh vừa ra
quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ án "Chống người thi hành
công vụ" và "Bắt giữ người trái pháp luật" xảy ra trên vùng biển thuộc
huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.
Trước
đó, khoảng 22 giờ ngày 2-7, Đồn Biên phòng Xẻo Nhàu (huyện An Minh,
Kiên Giang) tổ chức tuần tra trên vùng biển thuộc huyện An Minh. Tham
gia tuần tra có cán bộ Công an huyện, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
Lực lượng tuần tra phát hiện bốn phương tiện đang cào trong phạm vi đã
khoán cho người dân, làm hư hỏng một số dụng cụ khai thác thủy sản.
Khi tổ tuần tra kiểm tra giấy tờ theo quy định, thì có một phương tiện
bỏ đi, không chấp hành yêu cầu của tổ tuần tra. Trong ba phương tiện
còn lại, chỉ có một phương tiện có giấy đăng ký, hai phương tiện không
có giấy tờ, cho nên tổ tuần tra đã mời về Trạm Biên phòng để làm việc.
Đến khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, có khoảng 27 phương tiện khác
đuổi theo bao vây tàu tuần tra và dùng gạch, đá, vỏ ốc ném vào lực
lượng chức năng. Khi tàu tuần tra dừng lại, một số đối tượng nhảy sang
tàu dùng ống tuýp đánh người; giật biển tên, phù hiệu và thu giữ điện
thoại di động, công cụ hỗ trợ của lực lượng tuần tra, đồng thời khống
chế bắt giữ tám cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang và kéo phương
tiện tuần tra chạy về hướng thị xã Hà Tiên.
Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và các ngành
chức năng đã huy động tàu tuần tra tổ chức tìm kiếm, đến 17 giờ ngày
3-7, các phương tiện đã đưa số người bị bắt giữ vào Trạm Biên phòng
Pháo Đài giao trả. Hiện nay, các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và
xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo pháp luật.
Ronaldo và Nani đưa Bồ Đào Nha vào chung kết
TPO - Ở trận bán kết hôm nay, Bồ Đào Nha đã kết
thúc "chuyện thần tiên" xứ Wales với chiến thắng 2-0, để lấy vé vào
chung kết. Tác giả hai bàn thắng của Bồ Đào Nha ở trận này là Ronaldo và
Nani.
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
Đội hình thi đấu của hai đội:
+ Đội tuyển xứ Wales: Hennessey, Gunter, Chester, Collins, Williams, Taylor, King, Ledley, Allen, Bale, Robson-Kanu.
+ Đội tuyển Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Alves, Fonte, Soares, Guerreiro, Danilo, Mario, Silva, Sanches, Nani, Ronaldo.
Các cầu thủ xứ Wales tới sân để chuẩn bị cho trận đấu.
So với trận tứ kết với Ba Lan, đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha ngày
hôm nay có đến 3 sự thay đổi. Đầu tiên là việc Bruno Alves đá thay Pepe
dính chấn thương. Ngoài ra Danilo thế chỗ William Carvalho bị treo giò,
trong khi Eliseu mất suất đá chính vào tay Raphael Guerreiro.
"Xứ Wales đối đầu Bồ Đào Nha là một cuộc chiến mà bạn chú ý tới những cá
nhân như Ronaldo và Bale. Khả năng kiểm soát bóng, tốc độ và dứt điểm
khiến họ trở nên đặc biệt. Đóng góp của họ lúc nào cũng quan trọng bởi
họ có thể tạo khác biệt. Cho tới nay Bale đóng góp vào thành công của Xứ
Wales nhiều hơn Ronaldo đóng góp cho Bồ Đào Nha”, huyền thoại bóng đá
Maradona đánh giá.
"Đây không phải trận đấu vì Ronaldo hay Bale. Các cầu thủ của mọi đội
bóng muốn lọt vào sâu nhất có thể. Chúng tôi không thi đấu vì Quả bóng
Vàng mà để lọt vào chung kết", HLV Fernando Santos của đội tuyển Bồ Đào
Nha nói trước trận đấu.
Aaron Ramsey thuộc nhóm cầu thủ quan trọng hàng đầu của Xứ Wales. Sự
vắng mặt của anh trong trận gặp Bồ Đào Nha là tổn thất lớn. Song HLV
Chris Coleman có thể giải bài toán này bằng cách đưa lối chơi của Xứ
Wales rẽ theo một hướng khác. (XEM CHI TIẾT)
Aaron Ramsey và Ben Davies không góp mặt trong đội hình xứ Wales ở trận đấu hôm nay vì chấn thương và thẻ phạt.
Pepe (phải) không kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong đội hình thi đấu của Bồ Đào Nha.
Trọng tài người Thụy Điển, Jonas Eriksson sẽ là người cầm còi trận
bán kết EURO 2016 giữa Bồ Đào Nha và Xứ Wales diễn ra đêm nay (7/7).
Trước khi trở thành trọng tài chuyên nghiệp, ông Eriksson từng là một
phóng viên và trở thành triệu phú khi bán 15% cổ phần của mình trong
công ty thể thao truyền thông đa phương tiện IEC của Thụy Điển 10 năm
trước, qua đó thu về khoảng 6 triệu bảng. (XEM CHI TIẾT)
Sân đấu trước giờ bóng lăn.
Trận đấu bắt đầu.
Hôm nay cả Xứ Wales lẫn Bồ Đào Nha đều ra sân với
trang phục không mang màu truyền thống. Nếu như Bồ Đào Nha mang trang
phục màu xanh thì xứ Wales diện bộ cánh màu đen chứ không phải đỏ.
Phút thứ 3, Ronaldo (7-BĐN) cầm bóng đột phá trung lộ nhưng hậu vệ của xứ Wales đã kịp thời cản phá.
Khu vực khán đài của các CĐV Bồ Đào Nha.
Phút thứ 8, Joe Allen của xứ Wales nhận thẻ vàng.
Phút thứ 10, từ một đợt tấn công của Bồ Đào Nha bên cánh phải, bóng được
tạt vào cấm địa xứ Wales nhưng Ronaldo không thể dứt điểm do bị hậu vệ
đối phương kèm chặt.
Trước trận đấu, một fan cuồng Bồ Đào Nha đã lẻn xuống sân để chụp ảnh cùng các cầu thủ.
Chụp ảnh với thần tượng.
Phút thứ 16, Joao Mario (10-BDN) dứt điểm bên ngoài vòng cấm. Bóng đi không chính xác.
Phút thứ 19, Bale (11-xứ Wales) tung cú dứt điểm trong vòng cấm địa. Bóng đi vọt xà ngang khung thành Bồ Đào Nha.
Bale (trái) bị hậu vệ Bồ Đào Nha đeo bám rất chặt.
Phút 22, Bale (11-xứ Wales) căng ngang bóng vào cấm địa Bồ Đào Nha nhưng không đồng đội nào của anh kịp băng vào dứt điểm.
Phút 23, Bale (11-xứ Wales) dốc bóng và dứt điểm dũng mãnh trong một
tình huống phản công. Tuy nhiên, bóng lại tìm đúng vị trí của thủ môn Bồ
Đào Nha.
Phút 24, Bồ Đào Nha được hưởng phạt góc.
Bale và Ronaldo đọ sức trên sân.
Phút 25, King (8-xứ Wales) đánh đầu nguy hiểm trong cấm địa Bồ Đào Nha sau đường tạt bóng từ bên cánh phải của Robson-Kanu (9).
Kể từ đầu trận tới giờ, Ronaldo (7-BĐN) chưa có pha dứt điểm nào đáng chú ý.
Phút thứ 38, Nani (17-BDN) ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cho rằng hậu vệ xứ Wales phạm lỗi.
Phút thứ 42, Ronaldo (7-BDN) dứt điểm bên ngoài vòng bấm. Bóng trúng
chân của James Collins (19-xứ Wales) đi hết đường biên ngang.
Phút 44, không vào. Từ đường tạt bóng bên trái, Ronaldo (7-BĐN) đánh đầu cận thành. Bóng vọt xà ngang khung thành xứ Wales.
Hết hiệp 1. Bồ Đào Nha vs xứ Wales: 0-0.
Hiệp 2 bắt đầu.
Bước vào hiệp 2, cả hai đội đều chưa có sự thay đổi nhân sự.
Phút thứ 50, phạt góc cho Bồ Đào Nha.
VÀO! Xứ Wales vs Bồ Đào Nha: 0-1. Phút thứ 50, từ tình huống phạt góc,
bóng được chuyền vào trong và Ronaldo bật cao hơn tất cả đánh đầu hiểm
hóc, mở tỷ số trận đấu.
VÀO! Xứ Wales vs Bồ Đào Nha: 0-2. Phút thứ 53, từ pha nửa sút nửa chuyền
của Ronaldo (7-BĐN) ở ngoài vòng cấm, Nani nhanh chân chạm bóng, khiến
thủ môn xứ Wales bó tay.
Phút thứ 58, xứ Wales có sự thay đổi người. Sam Vokes vào thay cho Joe Ledley.
Phút thứ 62, James Chester (5-xứ Wales) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Ronaldo.
Phút thứ 63, không vào! Ronaldo (7-BDN) thực hiện quả đá phạt. Bóng đi vọt xà ngang khung thành xứ Wales trong gang tấc.
Phút thứ 63, xứ Wales có sự thay đổi người thứ 2. Simon Church vào thay cho Hal Robson-Kanu.
Phút thứ 66, từ tình huống sút xa của Nani (17-BDN), thủ thành Wayne
Hennessey bắt bóng không dính. Joao Mario (10) băng vào đá bồi nhưng
bóng đi vọt xà ngang khung thành xứ Wales.
HLV Chris Coleman của xứ Wales
Phút thứ 66, xứ Wales có sự thay đổi người cuối cùng. Jonathan Williams vào thay cho James Collins.
Phút thứ 72, Bruno Alves và Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha nhận thẻ vàng.
Phút thứ 74, Bồ Đào Nha có sự thay đổi người. Andre Gomes vào thay Renato Sanches.
Phút
77, Gareth Bale (11-xứ Wales) tìm kiếm vận may từ một cú sút xa nhưng
bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Patricio bên phía Bồ Đào Nha.
Phút 79, Bồ Đào Nha có sự thay đổi người: João Moutinho vào sân thay Adrien Silva.
Phút thứ 80, Bale (11-xứ Wales) thực hiện cú sút xa sấm sét nhưng thủ thành Rui Patricio đã xuất sắc cản phá.
Ronaldo dính thẻ vàng trong hiệp 2.
Phút thứ 86. Không vào! Ronaldo đã vượt qua cả thủ thành Wayne
Hennessey, nhưng cú sút ở góc hẹp của anh lại không thể đi vào lưới
trống.
Ronaldo bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt giữa hai đội.
Phút thứ 86, Bồ Đào Nha có sự thay đổi người cuối cùng. Ricardo Quaresma vào thay Nani.
Phút thứ 88, Gareth Bale nhận thẻ vàng.
Phút 90, Bồ Đào Nha được hưởng phạt góc.
Hết giờ. Xứ Wales vs Bồ Đào Nha: 0-2.
Hai anh em lái ôtô đuổi bắt tên cướp điện thoại cầm dao
"Cướp!
Cướp!", tài xế ôtô và người phụ nữ ngồi trong xe liên tục tri hô khi
rượt đuổi hai tên cướp cầm dao chạy xe máy ở Hải Phòng.
Sau khi giật được chiếc điện thoại của người đi đường, hai tên cướp đi chiếc xe Wave bỏ chạy trối chết vì bị tài xế ôtô phát hiện rượt đuổi. Trong quá trình chạy trốn, tên cướp ngồi sau cầm dao liên tục chống trả khi bị ôtô ép vào lề đường.
Tên cầm lái lao xe vào làn đường bên trong, chạy được vài trăm
mét khi gần đến chân cầu Bính (Hải Phòng) thì quay đầu lại. Lập tức tài
xế ôtô cũng quay đầu xe và tiếp tục tri hô cướp.
Chúng dừng xe bên đường, tên cướp cầm dao nhảy qua con lươn định lại gần ôtô tấn công. Sau đó hắn bị tài xế ôtô và 3 người đàn ông khác bắt gọn. Tên còn lại đã kịp chạy xe máy tẩu thoát.
Đoạn video quay lại vụ truy đuổi bắt cướp diễn ra chiều 6/7 gần
khu vực cầu Bính (Tân Dương, Hải Phòng) đang lan truyền nhanh trên mạng
xã hội. Hai thanh niên truy đuổi cướp là hai anh em ruột. > Xem video: Tài xế ôtô truy đuổi, bắt tên cướp điện thoại cầm dao
Tên cướp ngồi sau cầm dao liên tục chống trả khi bị tài xế ôtô ép xe vào lề đường.
Tên cướp ngồi sau cầm dao bị tài xế và ba người đàn ông khác bắt gọn.
Tên cướp bị bắt là Lê Anh Tuấn , 20 tuổi, ở phường Đằng Giang, quận Ngô
Quyền (TP Hải Phòng). Tuấn đi cùng một tên khác nữa, cướp điện thoại
iPhone 5 của một cô gái và bỏ chạy lên phía cầu Bính thì bị truy đuổi. > Xem chi tiết
Cảnh
sát tại Brebes, tây bắc tỉnh Trung Java (Indonesia), xác nhận 18 người
đã thiệt mạng trong vụ tắc đường "kinh hoàng" dài hơn 20 tiếng đồng hồ,
vào hôm 5/7.
Những
người tham gia giao thông di chuyển từ Jakarta tới Tegal trên tuyến
đường Đông Brebes đã phải chịu cảnh tắc đường nghiêm trọng. Một số người
cho biết đã phải chờ hơn 20 tiếng đồng hồ, cũng có người nói tình trạng
ách tắc này kéo dài tới 35 giờ.
Ảnh: MI/Arya Manggala
Sri
Gunadi Parwoko, người đứng đầu cơ quan y tế Brebes, cho biết 12 nạn
nhân đã tử vong vì kiệt sức, trong khi 5 người khác chết trong một vụ
tai nạn giao thông và 1 người khác chết không rõ nguyên nhân.
Ảnh: MI/Arya Manggala
Trong
số các nạn nhân chết vì kiệt sức có vài người mắc bệnh bẩm sinh. Bệnh
tình của họ đã trở nên tồi tệ hơn vì căng thẳng, ngột ngạt khi bị tắc
đường, tờ Lensa Indonesia đưa tin.
Ảnh: Antara Foto/Rosa Panggabean
Ông
Sri cũng cho biết rất khó để tiếp cận với những người đang nguy kịch,
vì xe cứu thương, thậm chí là xe máy, không thể len qua dòng xe kẹt cứng
và cũng như không định vị chính xác vị trí của các nạn nhân.
Ảnh: Antara Foto/Rosa Panggabean
Nguyên
nhân dẫn tới tình trạng ách tắc trầm trọng trên có thể là do nhiều
người cố gắng trở về nhà để kịp tổ chức lễ Eid, đánh dấu ngày cuối cùng
của tháng ăn chay Ramadan dành cho người Hồi giáo.
Ảnh: Twitter
Tắc nghẽn trên tuyến đường Đông Brebes đã trở thành cơn ác mộng đối với nhiều người tham gia giao thông. Sầm Hoa
Các bức ảnh chụp hai người nông dân Trung Quốc đứng khóc trước cảnh
đàn lợn hàng nghìn con ngập trong nước lũ khiến cộng đồng mạng xã hội nước
này xôn xao.
Cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng nhất trong hơn 100 năm qua ở Brazil đã khiến nhiều người điêu đứng.
Messi lĩnh án 21 tháng tù vì trốn thuế
TPO - Theo nguồn tin của Reuters, Lionel Messi vừa bị một tòa án ở Tây Ban Nha tuyên phạt 21 tháng tù vì tội trốn thuế.
Messi tại phiên tòa hồi tháng 6 vừa qua.
Trong phiên xét xử vừa qua, tòa án quận Gava, Barcelona đã tuyên phạt
ngôi sao của Barca và đội tuyển Argentina, Lionel Messi 21 tháng tù vì
tội trốn thuế. Jorge, cha của Messi cũng nhận bản án tương tự.
Tuy nhiên, theo quy định của luật pháp Tây Ban Nha, những hành vi
phạm tội bị kết án dưới 2 năm tù sẽ được quyền nộp tiền tại ngoại và
chịu hình thức quản chế, thay vì phải ngồi tù.
Ngoài ra, theo phán quyết của tòa án, Messi sẽ phải nộp phạt 2 triệu
euro, trong khi cha của Messi sẽ phải nội phạt 1,5 triệu euro. Theo Reuters, cha con Messi cũng có thể nộp đơn kháng cáo lên tòa án tối cao.
Messi và cha tại tòa.
Trước đó, tòa án đã luận tội Messi tạo ra các tài khoản giả để giảm bớt
phần lớn thuế thu nhập phải trả ở Tây Ban Nha. Theo đó, từ năm 2007 đến
2009, Messi bị kết tội che giấu thu nhập từ bản quyền hình ảnh và không
đóng số tiền thuế lên đến 3,2 triệu bảng.
Messi còn khẳng định anh không hay biết gì về việc trốn thuế này. Thậm
chí, Messi còn định kiện báo El Confidencial sau khi tờ báo này cáo buộc
ngôi sao bóng đá người Argentina "lập nên một mạng lưới gian lận thuế"
để giấu tiền khỏi những người thu thuế.
Tờ báo công bố những tài liệu được cho là thấy chữ ký của Lionel và cha
của anh ta Jorge Messi trên một hợp đồng mua một công ty vỏ bọc của
Uruguay có tên là Mega Star Enterprises, một ngày sau khi anh ta bị nhà
chức trách Tây Ban Nha khởi tố vì không trả gần 4,7 triệu USD tiền thuế
chưa đóng.
Tờ báo cũng cáo buộc Messi sử dụng công ty này để tránh đóng thuế về những thương vụ bản quyền hình ảnh.
Dân trí UBND TP Đà Nẵng giao Sở Giao thông vận tải tổ
chức kiểm điểm, phê bình nghiêm khắc Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách
lĩnh vực vận tải của Sở Giao thông vận tải; xử lý kỷ luật đối với Trưởng
phòng Quản lý vận tải và Phương tiện.
Chiều 6/7, Tổ công tác thông tin báo chí Đà Nẵng đã có thông cáo báo chí liên quan đến việc cấp phép cho hãng taxi Hải Vân.
Theo thông cáo, ngày 14/6/2014, UBND thành phố cho phép Công ty Cổ
phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng được tham gia kinh doanh vận tải hành khách
bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với số lượng xe ban đầu mỗi
đơn vị là 100 xe.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ liên quan đến việc
thành lập mới đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa
bàn thành phố, tại cuộc họp giao ban ngày 26/10/2015, Chủ tịch và các
Phó Chủ tịch UBND thành phố đã giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với
các đơn vị liên quan tạm dừng ngay việc cấp phép thành lập mới doanh
nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi trên địa bàn thành phố; đồng thời tăng
cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của
khách hàng.
Theo nội dung của quyết định mà Chủ tịch UBND thành phố đã quy định:
“Việc phát triển số lượng xe taxi phải thực hiện theo đúng chấp thuận
phê duyệt, thời hạn cho phép không quá 1 năm, nếu quá thời hạn cho phép
đầu tư (cấp chỉ tiêu) mà doanh nghiệp không đầu tư đủ số chỉ tiêu cho
phép thì văn bản chấp thuận hết hiệu lực, nhằm hạn chế xin đầu tư ảo”.
Như vậy, theo quyết định trên thì đến hết ngày 14/6/2015, chủ trương
cho phép đầu tư xe taxi của Công ty Cổ phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng (Hãng
Taxi Hải Vân) đã hết hiệu lực. Tuy nhiên, ngày 23/10/2015, Sở Giao
thông vận tải đã cấp Giấy phép kinh doanh vận tải cho đơn vị số
223/2015/GPKDVT.
“Tại cuộc họp ngày 17/12/2015, liên quan đến tình hình hoạt động vận
chuyển hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố, trong các nội
dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn có nội
dung chỉ đạo các đơn vị taxi tiếp tục rà soát, thay thế các xe taxi đã
xuống cấp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Đối với các đơn
vị chưa đầu tư đủ số lượng xe cho phép, khẩn trương đầu tư, bổ sung,
thay thế đủ số lượng xe taxi cho phép như đã cam kết, hạn cuối đến tháng
6/2016. Kết luận này chỉ dành cho các đơn vị taxi đang hoạt động đúng
theo quy định của pháp luật. Vì vậy, Hãng taxi Hải Vân (thực hiện sai
quy định) không thuộc đối tượng điều chỉnh của kết luận này”, thông cáo
cho biết.
Ngày 5/7, UBND thành phố Đà Nẵng đã có công văn về việc xử lý cấp
phép kinh doanh vận tải hành khách do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn
Ngọc Tuấn ký ban hành.
“Theo đó, giao Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm điểm, phê bình
nghiêm khắc Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực vận tải của Sở
Giao thông vận tải; xử lý kỷ luật đối với Trưởng phòng Quản lý vận tải
và Phương tiện và các cán bộ, công chức, viên chức có liên quan theo
hướng giáng chức một bậc, thuyên chuyển công tác khác; kiểm tra, xử lý
đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi của Công ty
Cổ phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng theo đúng chủ trương của Thường trực
Thành uỷ và UBND thành phố và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực
Thành uỷ, UBND thành phố trong tháng 7/2016; đồng thời báo cáo lại toàn
bộ việc cấp phép hoạt động của đơn vị nêu trên về UBND thành phố trước
ngày 15/7/2016“, thông cáo nêu.
Khánh Hồng
Người dân đuổi cướp như phim trên cầu Bính
Hai tên cướp sau khi giật điện thoại của một phụ nữ đã bị người dân đuổi bắt.
Chiều 6.7, một video ghi lại hành trình truy đuổi hai tên cướp được
chia sẻ trên các mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Theo đó, một người
lái ô tô vừa đuổi vừa hô hoán người dân bắt hai tên cướp đang bỏ chạy
trên cầu Bính (thuộc địa bàn xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng).
Hai tên cướp khá trẻ, rất manh động, trong lúc bỏ chạy còn rút dao
dọa dẫm và liên tục đạp vào chiếc ô tô truy đuổi. Ngay sau đó, quần
chúng nhân dân và lực lượng công an đã có mặt, truy bắt và tóm được một
tên, tên còn lại chạy thoát.
Chiều 30.6, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự
Phan Văn Dương (18 tuổi), Bùi Chí Công (26 tuổi, cùng quê An Giang) và
Lê Văn Đại (22 tuổi, quê Kiên Giang) về hành vi cướp giật tài sản.
Ông Phạm Lê Vũ, Trưởng công an xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên cho
biết: Tên cướp bị bắt là Lê Anh Tuấn (20 tuổi, trú ở phường Đằng Giang,
quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng).
Theo lời khai của Tuấn, người đi cướp cùng tên Tùng (chưa rõ địa
chỉ). Tuấn và Tùng chở nhau trên xe máy Wave BKS 16K9 - 7587. Khoảng 13
giờ 30, Tuấn và Tùng gặp chị Cao Thị Mỹ Duyên (19 tuổi, ở xã Ngũ Lão,
huyện Thủy Nguyên) đi từ xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên về nhà. Khi
chị Duyên đi qua cổng trường cấp 1 Tân Dương thì Tuấn và Tùng cướp chiếc
điện thoại Iphone 5 của chị Duyên và bỏ chạy lên phía cầu Bính thì bị
truy đuổi.
Công an xã Tân Dương đang phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên điều tra làm rõ sự việc.
Tạm thay thế Trấn Thành trên ghế nóng Làng hài mở hội,
Chí Tài liên tục bị Việt Hương “gài độ” ép hôn Băng Di.
Là anh em thân thiết ngoài đời thực, đồng thời là đồng nghiệp lâu năm
trên sân khấu nhưng lần đầu tiên cầm cân nảy mực bên cạnh Việt Hương,
Chí Tài chia sẻ anh không tránh khỏi lo ngại vì độ tăng động và ngẫu
hứng của đàn em.
Vì tự nhận mình có nhiều biệt tài như biết hát, biết diễn hài và cua
gái để chọc cười khán giả mà Chí Tài rơi vào phen “dở khóc dở cười” khi
bị Việt Hương “gài độ” ép hôn Băng Di. Đặc biệt trong đêm thi thứ 10,
Chí Tài còn liên tục bị đàn em trêu chọc đến mức anh phải “lộ bóng” ngay
trên sân khấu để bảo vệ mình.
Việt Hương tiết lộ lý do Trấn Thành vắng mặt tại Làng hài mở hội là do
đang bận công việc. Ngoài Chí Tài, Việt Hương, tập 10 Làng Hài Mở Hội
còn có sự tham gia của giám khảo khách mời Nhật Kim Anh. Bắt đầu sự
nghiệp trong vai trò một ca sĩ nhưng Nhật Kim Anh lại ghi nhiều dấu ấn
trong lĩnh vực phim ảnh với giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
tại LHP quốc tế Hà Nội lần thứ nhất. Vì thế, khi đảm nhận ghế giám khảo
trong đêm thi quan trọng có đến hai đội chơi bị loại, Nhật Kim Anh được
nhiều khán giả kỳ vọng sẽ đem đến những lời nhận xét tinh tế, nhưng
không kém phần vui vẻ, nhẹ nhàng dành cho các đội chơi.
Nhật Kim Anh chia sẻ, bản thân cô rất hiểu áp lực về điểm số, sự khó
tính của giám khảo với các đội thi khi từng làm thí sinh trong cuộc thi
Hãy Nghe Tôi Hát, nên với vai trò ngược lại tại Làng hài mở hội, nữ diễn
viên “Long thành cầm giả ca” sẽ làm “Cô tiên cam” bảo vệ các đội chơi.
Trong đêm thi thứ 10 với chủ đề Lội ngược dòng, các đội thi sẽ đem đến
cho khán giả những tiểu phẩm vô cùng hấp dẫn như: Phận tơ tằm (Sáng
Rực), Mẹ ơi con có bầu (Divo), Mãi là anh em (Anh Em). Đặc biệt trong
đêm thi, bên cạnh phần thể hiện kịch bản tự chọn, các đội chơi còn phải
đối mặt với tình huống do ban giám khảo đưa ra dựa trên nội dung họ vừa
thể hiện.
Chiến Hữu
Ảnh: DL Duy
Ngày 30.6 vừa qua, phiên tòa điều đình vụ án diễn viên hài Minh Béo về đến các tội danh liên quan tình dục trẻ em đã diễn ra tại tòa thượng thẩm thành phố Westminster, bang California, Hoa Kỳ.
Trái với những dự đoán của truyền thông trong nước và hải ngoại về
khả năng Minh Béo được thả và trục xuất về Việt Nam, bà Mia Yamamoto -
luật sư của nam diễn viên hài tiếp tục xin dời lại phiên tòa điều đình
này. Lần ra tòa tiếp theo của Minh Béo sẽ là ngày 28.7 tại tòa thượng
thẩm thành phố Westminster. Trong thời gian chờ phiên xử tiếp theo, Minh
Béo vẫn sẽ bị tạm giam tại nhà tù Theo Lacy.
Minh Béo có thể tiếp tục phải chờ đợi nhiều tháng nữa để được biết bản án dành cho mình.
Liên quan đến vụ việc, nhiều ngày qua truyền thông trong nước và hải
ngoại có nhiều nhận định về động thái tiếp tục xin dời phiên tòa của
Yamamoto.
Nhà báo Vũ Hoàng Lân - một cây bút nổi tiếng của cộng đồng người Việt hải ngoại cho biết: "Trong
cuộc tiếp xúc với tôi, luật sư Vũ Anh Tuấn - người biện hộ cho nhiều vụ
án liên quan đến người Mỹ gốc Việt nhận định, việc dời các phiên tòa
như của Minh Béo là chuyện xảy ra thường xuyên đối với các vụ án tại Mỹ.
Có những vụ việc kéo dài hơn nửa năm vẫn chưa thể xử sơ thẩm, hơn 1 năm
vẫn chưa thể xử chung thẩm".
Nhà báo Vũ Hoàng Lân cũng cho hay, có rất nhiều lí do để dời các phiên tòa như: nhân chứng không đủ, luật sư bận việc riêng,...
Riêng với vụ việc của Minh Béo, nhà báo Vũ Hoàng Lân dẫn lời luật sư
Vũ Anh Tuấn cho hay, việc tiếp tục xin dời phiên tòa của bà của Mia
Yamamoto có thể nhằm kéo dài thời gian để tìm kiếm thêm những bằng chứng
có lợi cho nam diễn viên hài. Việc này có lợi cho Minh Béo trong việc
thương lượng với phía cơ quan công tố. Tuy nhiên, trong trường hợp Minh
Béo được tuyên bản án nhẹ hơn so với thời gian bị tạm giam (vốn kéo dài
do liên tục bị trì hoãn), nam diễn viên coi như bị "lỗ".
Ông bầu Dũng Taylor, người theo dõi vụ Minh Béo từ những ngày đầu cho
biết, bà Mia Yamamoto cần thời gian để tìm thêm bằng chứng, cách biện
hộ tốt nhất cho Minh Béo. Ông Dũng Taylor chia sẻ thêm, vụ việc của Minh
Béo hiện đang thu hút truyền thông toàn liên bang Mỹ nên không còn gói
gọn trong phạm vi của địa phương nơi xảy ra vụ án.
Bà Yamamoto tiếp tục từ chối chia sẻ các thông tin về vụ án để bảo vệ thân chủ.
Về phía bà Yamamoto, nhà báo Vũ Hoàng Lân cho biết, nữ luật sư chuyển
giới đã đồng ý trả lời phỏng vấn nhưng tiếp tục từ chồi đề cập đến các
vấn đề liên quan đến vụ án.
Ông Lân dẫn lại lời bà Yamamoto: "Tôi hiểu sự quan tâm của báo
chí dành cho vụ việc này. Tuy nhiên, tôi muốn bảo vệ thân chủ của mình
khỏi tầm ngắm của báo chí hay dư luận. Đó là ưu tiên cao nhất và tôi sẽ
không chia sẻ bất kì thông tin gì. Công việc của tôi là bảo vệ thân chủ
của mình trong phiên toà và cả sau khi vụ án kết thúc".
Chùa Huệ Quang tại thành phố Santa Ana - nơi mẹ Minh Béo đang ở để chờ phiên xử con trai.
Hiện tại, anh trai và mẹ của Minh Béo vẫn đang ở Mỹ chờ phiên xử ngày
28.7. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hai người từ chối tiếp xúc với
truyền thông, kể cả những tờ báo lớn tại Mỹ như Los Angeles Times.
Phiên tòa xét xử Minh Béo tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 28.7 cũng tại
tòa thượng thẩm thành phố Westminster, bang California, Hoa Kỳ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt nhân sự 6 tỉnh
(Chính trị Việt Nam)
-
Thủ tướng quyết định phê chuẩn nhân sự UBND 6
tỉnh: Lào Cai, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bắc Kạn, Nam Định nhiệm
kỳ 2016-2021.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký một số quyết định liên quan tới vấn đề nhân sự tại các 6 tỉnh.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1251/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định
nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: Ông Ngô Gia Tự, ông Trần Lê Đoài, ông Bạch
Ngọc Chiến, ông Nguyễn Phùng Hoan, đều là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011-2016.
Tại Bắc Kạn,
Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1258/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu
Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lý Thái Hải, Phó Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011-2016.
Ông Lý Thái Hải tiếp tục là Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.
Quyết định 1255/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2011- 2016.
3
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng được Thủ tướng ký quyết định phê
chuẩn là ông Lê Văn Nghĩa, ông Trần Thanh Đức, ông Phạm Anh Tuấn, các
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ trước.
Đối với tỉnh Đồng Tháp,
tại Quyết định 1253/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu
Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Dương,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011- 2016.
Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.
Đồng
thời, tại Quyết định 1254/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Nguyễn
Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng
Tháp nhiệm kỳ 2011- 2016; ông Châu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011- 2016; ông Đoàn Tấn
Bửu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp.
Thủ tướng đã ký Quyết định 1261/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Cần, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An.
Thủ
tướng cũng có Quyết định 1262/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Lê Tấn Dũng, ông
Nguyễn Văn Được, ông Nguyễn Văn Liên, đều là các Ủy viên Ban Chấp hành
Đảng bộ Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011-2016.
Tại tỉnh Lào Cai,
tại Quyết định 1259/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch
UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Xuân Phong.
Tại
Quyết định 1260/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Nguyễn Thanh Dương,
ông Nguyễn Hữu Thể, ông Lê Ngọc Hưng, ông Đặng Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011- 2016.
Tổng thống Obama (trái) và bà Hillary Clinton (Ảnh: EPA)
Từ đầu tháng 6, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố sẽ ủng hộ bà
Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, nhưng phải tới
ngày 5/7, ông mới chính thức xuất hiện cùng bà Clinton trong chiến dịch
tranh cử của cựu ngoại trưởng Mỹ ở Charlotte, bang North Carolina, đánh
dấu lần đầu tiên hai người song hành cùng nhau trong một sự kiện của
chiến dịch tranh cử.
Theo Washington Post, Nhà Trắng đã xác nhận việc ông Obama và
bà Clinton cùng nhau tới Charlotte bằng chuyên cơ Không lực Một trong
ngày 5/7. Điều này cho thấy sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía Tổng thống Obama
đối với ứng viên đảng Dân chủ năm nay, tới mức ứng viên đảng Cộng hòa
Donald Trump phải lên tiếng phản đối và thốt lên rằng: "Tại sao Tổng
thống Obama được phép sử dụng chuyên cơ Không lực Một trong chiến dịch
tranh cử của bà Hillary? Ai trả tiền cho họ?”. Washington Post nhận định, sự kết hợp lần này của ông Obama và
bà Clinton cho thấy một bước tiến mới trong mối quan hệ vốn trải qua
nhiều thăng trầm của hai người. Đó là mối quan hệ phụ thuộc và tương trợ
lẫn nhau giữa hai người từng là đối thủ và nay là bằng hữu. Theo đó, cơ
hội giành chiến thắng của bà Clinton sẽ gắn liền với sự hỗ trợ của Tổng
thống Obama, còn di sản của ông Obama sau 8 năm tại vị sẽ phụ thuộc vào
chiến thắng của bà Clinton. 8 năm trước, họ từng đứng ở hai đầu “chiến
tuyến” trong cuộc đua giành chiếc ghế tổng thống. 8 năm sau, cũng trong
cuộc đua ấy, họ lại sát cánh cùng nhau để giành sự ủng hộ từ công chúng.
Các trợ lý của ông Obama và bà Clinton cho biết, mối quan hệ từ đối
thủ thành bằng hữu giữa hai người sẽ là trọng tâm trong chiến dịch tranh
cử của bà Hillary tại Charlotte. Theo đó, ông Obama sẽ đóng vai trò như
một nhân chứng để thuyết phục các cử tri về sự chân thành và đáng tin
cậy của cựu ngoại trưởng từng làm việc trong bộ máy của ông cách đây vài
năm.
Tổng thống Barack Obama sẽ chính thức sát
cánh cùng bà Hillary Clinton trong chiến dịch vận động tranh cử từ ngày
5/7 (Ảnh: Reuters)
Washington Post cho rằng, sẽ không có chính trị gia nào phù
hợp hơn ông Obama, người ban đầu từng hoài nghi về bà Hillary Clinton
nhưng rốt cục lại trở thành người ủng hộ bà mạnh mẽ nhất, để thuyết phục
các cử tri Mỹ bỏ phiếu cho bà.
“Tôi nghĩ ông Obama sẽ giúp ích cho bà ấy, đặc biệt đối với các cử
tri đảng Dân chủ và những cử tri độc lập, những người vẫn đang tỏ ra
hoài nghi (về bà Clinton). Ông ấy có thể làm được việc đó bằng cách chia
sẻ những trải nghiệm của chính ông ấy. Họ đã từng là đối thủ, họ đã
từng có những quan điểm khác biệt, chính những điều đó sẽ tạo cho ông ấy
thêm tiếng nói đối với các cử tri”, David Axelrod, người từng xây dựng
chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 cho ông Obama, nhận định.
Những người tổ chức chiến dịch tranh cử của bà Clinton hi vọng rằng,
ông Obama sẽ đóng vai trò như một người từng trải, gợi nhắc lại những kỷ
niệm và dấu ấn tốt đẹp của ông trong quãng thời gian làm việc cùng bà
Clinton trong cương vị người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong 4 năm, ông
Obama đã tin tưởng giao phó cho bà Clinton thực hiện chính sách đối
ngoại của ông trên toàn thế giới. Bà đã từng ngồi cạnh tổng thống để
giải quyết nhiều sự vụ trong phòng Tình huống tại Nhà Trắng. Bà là một
người lính kiên cường, bỏ sang một bên bản ngã chính trị của bản thân để
hòa nhập cùng bộ máy của ông Obama, người trước đó từng khiến bà dừng
bước trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
“Đối với một người từng là đối thủ của bà Clinton trong quá khứ,
nhưng cũng là người đặt nhiều niềm tin vào bà ấy, chúng tôi tin rằng sự
ủng hộ của tổng thống đối với bà Clinton sẽ mang ý nghĩa đặc biệt đối
với các cử tri”, cố vấn chiến dịch tranh cử của bà Clinton, Jennifer
Palmieri, chia sẻ.
Về phần mình, ông Obama cũng dành nhiều lời có cánh cho bà Clinton:
“Tôi đã thấy góc nhìn của bà ấy. Tôi đã thấy sự cứng rắn của bà ấy. Tôi
đã thấy cam kết của bà ấy đối với những giá trị của chúng ta. Tôi sẽ sát
cánh bên bà Clinton. Tôi cảm thấy rất phấn chấn. Tôi mong chờ được tham
gia chiến dịch cùng bà ấy".
“Tôi biết làm tổng thống Mỹ khó khăn như thế nào, do vậy tôi nghĩ bà
Clinton sẽ làm tốt. Tôi không nghĩ sẽ có ai khác đủ tiêu chuẩn để giữ vị
trí này. Bà ấy có sự can đảm, lòng trắc ẩn và trái tim để đảm nhận vị
trí đầy thách thức này”, Tổng thống Obama nhấn mạnh.
Thành Đạt
Tổng hợp
Biển Đông : Việt Nam và phán quyết của Tòa Trọng Tài
Trụ sở Tòa Án Trọng Tài Thường Trực, La Haye, Hà Lan
(wikipedia.org)
Ngày 12/07/2016, Tòa Án Trọng
Tài Thường Trực La Haye ra phán quyết trong vụ Philippines kiện các đòi
hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Vậy Việt Nam sẽ phản ứng ra
sao ? Sau đây là nhận định của giáo sư Carlyle A. Thayer, Học viện Quốc
phòng Úc, khi trả lời các câu hỏi của báo giới, ngày 03/07.
1/ Theo giáo sư, Việt Nam theo dõi vụ kiện này ra sao?
Việt Nam theo dõi rất sát sao vụ kiện lên Tòa Án Trọng Tài La Hya.
Trong vụ này, Việt Nam đã đệ trình lên Tòa một tuyên bố về các quyền lợi
của mình và đã được phép gửi quan sát viên đến theo dõi các phiên điều
trần. Việt Nam cũng đã chính thức tuyên bố là Tòa có thẩm quyền trong
vụ kiện này.
Việt Nam cũng theo dõi xem các thủ tục này ảnh hưởng ra sao đến ổn
định tại Biển Đông. Mọi đối đầu về chính trị-ngoại giao hoặc trên một
lĩnh vực nào khác, sẽ có các tác động tiêu cực đối với môi trường an
ninh trực tiếp của Việt Nam. 2/ Phán quyết của Tòa có hệ lụy ra sao đối với Việt Nam?
Các cuộc điều trần tại Tòa cho thấy tất cả các nước, dù lớn hay bé,
đều có các quyền, chiểu theo luật pháp quốc tế. Việt Nam đã thăm dò khả
năng kiện nhưng đã kìm lại, không làm. Thắng lợi của Philippines sẽ mở
cửa cho Việt Nam dùng tới điều chỉnh của pháp luật nếu Trung Quốc trở
nên quyết đoán hơn.
Nếu Tòa Án Trọng Tài giải quyết vấn đề mà Philippines đưa ra qua việc
xác định quy chế hợp pháp của các thực thể – đảo, đá, thực thể nửa chìm
nửa nổi – thì Việt Nam sẽ chịu áp lực là phải làm rõ quy chế pháp lý
các thực thể mà Việt Nam đang chiếm giữ. Nếu Việt Nam làm như vậy, thì
có thể là sẽ có những vùng biển chồng lấn với Philippines và Trung Quốc.
Điều này sẽ tạo cơ sở cho việc phân định vùng biển với Philippines
nhưng công việc này sẽ không được Trung Quốc thừa nhận. 3/ Trong thời gian sắp tới, liên quan đến những tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam sẽ hành động ra sao ?
Trong các tuyên bố của mình, Việt Nam khẳng định ủng hộ luật pháp
quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Do vậy, Việt Nam sẽ rơi
vào thế tiến thoái lưỡng nan hoặc kêu gọi Trung Quốc tôn trọng và thực
hiện các phán quyết của Tòa Án Trọng Tài hoặc nói một cách ít nhất có
thể để tránh làm Trung Quốc nổi giận.
Cho đến nay, các quan chức Việt Nam vẫn tuyên bố rằng kiện tụng là
giải pháp cuối cùng. Việt Nam có thể dành ưu tiên cho các cuộc đối thoại
song phương với Trung Quốc về các tranh chấp trên biển giữa hai nước mà
không liên quan gì đến nước khác.
Việt Nam sẽ có lập trường theo kiểu “chúng tôi có thể nghĩ tới việc kiện tụng, nhưng chúng tôi lại muốn để nước khác làm việc này”. Việt Nam luôn luôn thận trọng và thực dụng, cân nhắc cách tiếp cận có lợi nhất.
Dữ liệu hộp đen vụ MS804: Phi công cố dập lửa trước khi máy bay rơi
ANTĐ -Dữ liệu từ hộp đen ghi âm
buồng lái trên máy bay xấu số mang số hiệu MS804 của hãng hàng không EgyptAir
cho thấy, phi công đã cố dập lửa trong tuyệt vọng trước khi nó rơi xuống Địa Trung Hải vào ngày 19-5-2016.
Toàn bộ 66 người trên chuyến bay xấu số MS804 của hãng hàng không EgyptAir đều thiệt mạng
Thông tin này ngày càng chứng minh cho giả thuyết có một vụ hỏa hoạn
trên máy bay là đúng. Tuy nhiên, các nhà điều tra vẫn chưa loại trừ bất
kỳ nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn thảm khốc, làm chết tất cả 66 hành
khách và phi hành đoàn trên máy bay đang trong hành trình bay từ Paris
(Pháp) đến Cairo (Ai Cập).
Trước đó phân tích dữ liệu của hộp đen ghi lại hành trình chuyến bay
MS804 cho thấy có khói bốc ra trong khoang vệ sinh và ở khoang điện tử
vài phút trước khi máy bay biến mất, trong khi đó các mảnh vỡ ở phần
trước máy bay được tìm thấy cho thấy dấu hiệu hư hại vì nhiệt độ cao và
muội bám.
Hộp đen ghi âm buồng lái của chuyến bay MS804 đã được đưa đến Ai Cập
trong tuần này, sau khi được sửa chữa thành công tại các phòng thí
nghiệm thuộc cơ quan điều tra tai nạn hàng không của Pháp.
Tuần trước, các nhà điều tra cho biết, thông tin sơ bộ cho thấy, toàn
bộ hành trình chuyến bay đã được ghi lại trong hộp đen kể từ khi nó cất
cánh từ sân bay Charles de Gaulle cho đến khi hộp đen ghi âm dừng lại ở
độ cao 37.000 feet, nơi xảy ra tai nạn.
"Như vậy, hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay cho thấy phi công cố dập lửa
là trùng khớp và phù hợp với những tin nhắn báo động cảnh báo có khói
trên máy bay chỉ vài phút trước khi nó biến mất khỏi màn hình radar.
Không có tín hiệu cấp cứu được phát đi từ máy bay trước khi gặp nạn, và
chưa có tổ chức khủng bố nào tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ việc này",
nguồn tin từ ủy ban điều tra tai nạn cho biết.
TTO - Tối 6-7, một vụ tai nạn
liên hoàn xảy ra trên đường Dương Tử Giang, đoạn qua P.Tân Tiến, TP.Biên
Hòa (Đồng Nai) khiến 4 ôtô bị hư hỏng.
Phần mui xe ô tô gây tai nạn bị hư hỏng nặng sau tai nạn - Ảnh: A LỘC
Thông tin ban đầu, khoảng 20g tối cùng
ngày, ôtô 4 chỗ mang biển số 60A-063.73 do ông Trương Long Châu (phó
trưởng ban dân tộc tỉnh Đồng Nai) điều khiển, lưu thông trên đường Dương
Tử Giang, hướng từ ngã tư Lạc Cường ra đường Nguyễn Ái Quốc.
Khi đến gần điểm giao giữa đường Dương Tử Giang và đường Nguyễn Ái
Quốc thì bất ngờ va chạm với ôtô mang biển số 60P-0579 đang tạm dừng chờ
đèn đỏ.
Bị đâm mạnh, xe bị nạn (60P-0579) bị đẩy tới trước tông vào ôtô mang biển số 60A-239.15 đậu phía trước.
Sau khi gây tai nạn, ôtô 4 chỗ bốc khói khiến hàng chục ôtô và xe máy đang dừng chờ đèn đỏ hốt hoảng lái xe tản ra.
Công an kiểm tra xe gây tai nạn - Ảnh: A LỘC
Lúc này, thấy đường thoáng, ông Châu không
dừng lại mà tiếp tục điều khiển ôtô tiến về phía trước và tông vào ôtô 7
chỗ mang biển số 60A-183.98 khiến xe 7 chỗ văng tới trước khoảng 3m,
một lốp sau bị nổ.
Còn xe của ông Châu xoay ngang rồi dừng hẳn. Thấy khói bốc ra mù mịt,
nhiều người dân vội vã đưa ông Châu ra khỏi xe do sợ xe cháy.
Một trong ba ô tô bị hư hỏng sau tai nạn - Ảnh: A LỘC
Theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời
điểm gây tai nạn, trên xe có mình ông Châu. Vụ tai nạn liên hoàn khiến
ông Châu bị thương, 4 ôtô bị hư hỏng.
Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng đến hiện trường điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.
Bốn ôtô trong vụ tai nạn được đưa về kho bãi của Công an TP Biên Hòa
để chờ xử lý. Đến khoảng 21g cùng ngày, hiện trường cơ bản được giải
tỏa, giao thông trở lại ổn định.
Dân trí Cầu Cát Lái dài 3,4km nối vòng xoay Mỹ Thủy
(quận 2, TPHCM) với huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) có tổng vốn đầu tư
hơn 5.700 tỷ đồng.
UBND TPHCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ
trương bổ sung quy hoạch xây dựng cầu thay thế phà Cát Lái trong Quy
hoạch phát triển giao thông vận tải TPHCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau
năm 2020. Việc nghiên cứu, bổ sung quy hoạch sẽ giao cho một công ty xây
dựng tự thu xếp kinh phí thực hiện để làm cơ sở triển khai các bước
tiếp theo.
Cầu Cát Lái dài 3,4km có tĩnh không 55m (ảnh minh họa)
Theo đề xuất, cầu Cát Lái có chiều dài toàn tuyến khoảng 4km (riêng
phần cầu khoảng 3,4km). Cát Lái là cầu dây văng có tĩnh không 55m, tối
thiểu 4 làn xe. Điểm đầu cầu kết nối với nút giao thông Mỹ Thủy (quận 2)
và điểm cuối cách bến phà hiện hữu (phía Đồng Nai) khoảng 1,2km thuộc
xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch.
Cầu chạy dọc theo đường Nguyễn Thị Định đến khoảng đầu đường nội bộ
số 21 rồi rẽ phải vượt sông Đồng Nai, hướng về đường Lý Thái Tổ (huyện
Nhơn Trạch), sau đó rẽ trái kết nối với đường Lý Thái Tổ. Dự án có tổng
kinh phí đầu tư tạm tính hơn 5.700 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường
giải phóng mặt bằng khoảng 1.225 tỷ đồng.
Theo UBND TPHCM, khi hoàn chỉnh công trình cầu thay phà Cát Lái hiện
hữu sẽ giúp đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng theo tác động
tương hỗ với sự phát triển kinh tế xã hội tại khu vực, kéo giảm ùn tắc
giao thông. Đồng thời, rút ngắn thời gian đi lại, từng bước hoàn chỉnh
hệ thống giao thông của khu vực và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn gửi UBND TPHCM và ủng hộ
chủ trương đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo hình thức BOT (xây dựng –
kinh doanh – chuyển giao). Sau đó, một công ty xây dựng cũng có tờ trình
lãnh đạo TP, đề xuất thực hiện dự án xây dựng cầu thay phà Cát Lái theo
hình thức đối tác công tư (PPP).
Chiều 6/7, Văn phòng UBND TPHCM đã tổ chức hội nghị sơ kết 3
tháng vận hành đường dây nóng của Bí thư Thành ủy TP (0888.247.247), bắt
đầu hoạt động từ 25/3 trên lĩnh vực quản lý nhà nước.
Trong 3 tháng vận hành, đường dây nóng của Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp nhận 13.320 tin phản ánh
Ông Mai Hữu Quyết – Trưởng Phòng Tổng hợp – Kế hoạch, Văn phòng UBND
TP cho biết sau 3 tháng, đường dây nóng đã tiếp nhận hơn 13.320 tin phản
ánh của các tổ chức, người dân và doanh nghiệp. Trong đó, có 1.000 tin
người dân phản ánh những nội dung thành phố đã có chỉ đạo nhưng các đơn
vị thực hiện chậm, chưa đạt hiệu quả; có 230 tin người dân hiến kế cho
chính quyền thành phố…
Theo UBND TP, xuất phát từ nhận thức đường dây nóng là của Bí thư
Thành ủy, do Bí thư Thành ủy trực tiếp trả lời nên số lượng cuộc gọi,
cũng như yêu cầu gặp đối thoại trực tiếp lãnh đạo là rất lớn. Có 350 tin
người dân báo muốn gặp trực tiếp lãnh đạo thành phố.
Việc phản ánh của người dân chủ yếu tập trung vào những vấn đề phát
sinh trong sinh hoạt đời sống cộng đồng tại khu dân cư như: lấn chiếm
lòng đường, vỉa hè để kinh doanh gây mất trật tự công cộng, xây dựng nhà
trái phép, sai phép, kinh doanh gây tiếng ồn, sản xuất gây ô nhiễm… ảnh
hưởng nhà xung quanh, các tranh chấp về nhà đất chưa được chính quyền
xử lý triệt để…
Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan cho biết, việc triển khai đường dây nóng của Bí thư Đinh La Thăng có rất nhiều ý nghĩa.
“Đây là cầu nối tạo gắn kết người dân với chính quyền thành phố. Thời
gian qua, rất nhiều vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh… được
người dân mạnh dạn trao đổi, đề đạt với chính quyền thành phố để xử lý.
Người dân cũng có nhiều ý tưởng hiến kế cho chính quyền thành phố, mong
muốn TP phát triển ngày càng tốt. Qua kênh đường dây nóng, lãnh đạo TP,
địa phương hiểu dân nhiều hơn, nắm được những vấn đề bức xúc ở địa bàn
để có kế hoạch giải quyết triệt để. Nhiều thông tin được xử lý ngay,
người dân rất mừng. Qua đó, tạo niềm tin cho người dân”, ông Hoan nói.
Ông Võ Văn Hoan cho rằng một trong những
nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là hoàn thiện công nghệ vận
hành, xử lý thông tin đường dây nóng
Theo ông Hoan, việc xử lý thông tin đường dây nóng còn nhiều bất cập,
hạn chế như: thống kê chưa chính xác, thẩm quyền chưa rõ ràng, trục
trặc kỹ thuật,… Người trực điện thoại cũng chưa hiểu hết quy trình, chức
năng nhiệm vụ của từng cơ quan nên xử lý chưa tới nơi tới chốn. Nhiều
việc người dân phản ánh cứ chạy lòng vòng chuyển lên sở, xuống quận nên
ảnh hưởng đến thời gian xử lý, hiệu quả công việc…
Ông Hoan cho biết trong thời gian tới phải khắc phục những tồn tại cơ
bản để mang lại hiệu quả cao hơn khi tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông
tin phản ánh của người dân qua đường dây nóng. Việc đầu tiên là hoàn
thiện công nghệ vận hành, xử lý đường dây nóng; tích hợp thông tin đầu
vào với đầu ra, thông tin phản ánh với kết quả xử lý. Đồng thời, phải
đưa toàn bộ kết quả xử lý lên mạng cho người dân thành phố theo dõi.
Bên cạnh đó, phải nghiên cứu chuyển giao công nghệ xử lý liên thông
đến phường, xã để địa phương nắm thông tin và xử lý nhanh các phản ánh
của người dân. Tập huấn cho điện thoại viên về chức năng, nhiệm vụ của
các cơ quan chuyên môn để việc xử lý thông tin phản ánh được nhanh
chóng, hiệu quả. Ban hành quy chế ràng buộc trách nhiệm của UBND TP, cấp
quận, huyện và các sở, ngành về xử lý thông tin đường dây nóng.
Ông Hoan đề nghị Sở Thông tin – Truyền thông nghiên cứu lấy ý kiến
của người dân về đường dây nóng, có thể qua mạng hay qua phiếu đánh giá.
“Nhiệm vụ của chúng ta là phải khắc phục những hạn chế, khó khăn.
Đừng để đường dây nóng theo thời gian mà lạnh dần. Phải xem xử lý thông
tin đường dây nóng là công việc hằng ngày nên không thể chậm trễ. Việc
đó không chỉ lợi cho dân, cho nước mà còn cho chính quyền thành phố.
Ngày càng hoàn thiện hơn về mặt công nghệ thông tin để công việc hiệu
quả hơn”, Chánh văn phòng UBND TP nói.
Quốc Anh
Triệt phá đường dây vận chuyển 2,5 tấn lá thảo mộc chứa chất ma túy
Chiều
6-7, Cục Hải quan TP Hà Nội và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
(C47, Bộ Công an) tổ chức thông tin chính thức việc triệt phá thành
công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy dưới dạng lá thảo mộc
vào Việt Nam qua đường bưu chính quốc tế để vận chuyển tiếp qua nước thứ
ba. Chuyến hàng đầu tiên bị lực lượng chức năng phát hiện vào ngày
15-4, với 36 kiện hàng, tổng trọng lượng khoảng 545 kg, người gửi từ
Ê-ti-ô-pi-a và người nhận gồm chín người. Kết quả giám định của Viện
Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận có thành phần Cathinone là một chất
ma túy cực mạnh. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát các lô
hàng gửi đi các nước Mỹ, Anh, Ô-xtrây-li-a hoặc hàng hoàn nhập từ
Xin-ga-po về Việt Nam với nội dung khai báo “trà khô” hoặc “thảo mộc sấy
khô”. Hiện tại, lực lượng chức năng đã phát hiện 199 kiện với trọng
lượng khoảng hơn 2,5 tấn lá thảo mộc chứa chất ma túy.
Theo
đại diện Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy: Đây là đường dây vận
chuyển trái phép thảo mộc khô chứa chất ma túy có tổ chức, quy mô lớn
và phạm vi rộng trên toàn quốc. Đối tượng tội phạm lợi dụng Việt Nam là
nước xuất khẩu chè, khi xuất, nhập khẩu, các cá nhân và doanh nghiệp
đều khai báo với cơ quan hải quan là cây thảo mộc sấy khô, chè khô để
thông quan các lô hàng này đến nước thứ ba. Theo lãnh đạo Cục Hải quan
TP Hà Nội: Căn cứ kết quả phát hiện đường dây vận chuyển trái phép thảo
mộc khô có chứa chất ma túy, hiện nay Cục Hải quan TP Hà Nội đã phối
hợp Tổng cục Hải quan cung cấp thông tin với Cục Hải quan các tỉnh,
thành phố trọng điểm để nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bám sát
tình hình, kiểm tra, kiểm soát tại địa bàn.
Đại diện của nhóm nhạc 365 đã có những chia sẻ đầu tiên
về sự tan rã, kế hoạch tương lai của 4 chàng trai.
Thông tin nhóm nhạc nam đình
đám 365 sẽ ngừng hoạt động đang là tin nóng “gây sốc” trong ngày hôm
nay. Sự tan rã của nhóm nhạc nam này đã để lại nhiều tiếc nuối cho người
yêu nhạc và fan của nhóm.
Nhìn lại hành trình hơn 5 năm qua, bất cứ ai cũng thấy tiếc nuối khi cái tên 365 không còn song hành cùng làng nhạc Việt. Bởi, đã lâu lắm rồi nhạc Việt mới có được nhóm nhạc nam tài năng và được yêu mến đến vậy.
Các chàng trai của 365 đã xây dựng thành công hình ảnh ca sĩ đa năng.
Họ không chỉ là một phần của một nhóm nhạc nam đình đám mà còn ghi dấu
ấn riêng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu Isaac nổi bật với trên cương vị
là "ông bụt hiền hậu" trên ghế nóng, Will ghi điểm với khả năng biến
hóa ấn tượng qua các vai diễn, S.T chinh phục vạn người bằng những bước
nhảy có nghề thì Jun lại ghi điểm bằng khả năng năng “múa bút” tầm cỡ.
365 là một nhóm nhạc thần tượng được đào tạo bài bản theo mô hình của
các nhóm nhạc chuyên nghiệp "style" Hàn Quốc. Trước khi "ra mắt", các
thành viên đều phải qua quá trình khổ luyện.
Sau 3 tháng casting và 6 tháng luyện tập khó khăn, nhóm 365 đã chính
thức ra mắt công chúng vào ngày 22/9/2010. 365 dễ dàng chinh phục công
chúng bằng ngoại hình sáng sân khấu, phong cách ăn mặc thời trang cùng
với hát live tốt, nhảy đẹp.
Sau hơn 5 năm hoạt động nhóm 365 đã có lượng fan hùng hậu, không thua
kém bất cứ ca sĩ tên tuổi nào. Vì vậy mà, thông tin 365 tan rã đã làm
nhiều người ngỡ ngàng, sốc và tiếc nuối.
PV báo Người đưa tin đã có
cuộc phỏng vấn với đại diện truyền thông của 365 - Kim Ngân về tương lai
của 4 chàng trai sau khi nhóm tan rã.
Các thành viên 365 đã đón nhận thông tin ban nhạc tan rã thế nào?
Việc chấm dứt hoạt động của nhóm 365 đã nằm trong kế hoạch 10 của VAA.
Ngay từ khi thành lập các thành viên đều đã biết nhóm sẽ duy trì hoạt
động trong bao lâu, bao nhiêu album sẽ được ra mắt,… tất cả đều đã có kế
hoạch cụ thể.
Theo kế hoạch, đến năm thứ 4 các thành viên của nhóm đều bắt đầu phát
huy những thế mạnh của mình ở các lĩnh vực riêng. Công ty VAA sẽ theo
dõi, đánh giá hiệu quả và định hướng để các thành viên đạt được kết quả
tốt nhất. Sang năm thứ 5, các thành viên của 365 sẽ tách ra độc lập và
phát triển con đường riêng đã chọn.
Vì vậy mà, các thành viên không bất ngờ với thông tin tan rã. Tuy
nhiên, càng gần đến thời điểm 365 dừng hoạt động, 4 anh em càng buồn. Họ
đã ngồi lại để bàn bạc và đề xuất với công ty về việc hoãn thời hạn
dừng hoạt động của 365, nhưng cuối cùng mọi việc vẫn diễn ra theo kế
hoạch đã định trước.
Được biết 4 chàng trai của 365 ở chung một nhà. Vậy, sau khi tách nhóm thì họ có tiếp tục sống cùng nhau?
Đúng là các thành viên 365 đang sống chung một nhà. Sau khi tách nhóm,
4 chàng vẫn sẽ sống cùng nhau, như vậy 4 anh em vẫn rất gần gũi chỉ là
họ không diễn chung nữa thôi. Dù 365 không còn nhưng cả 4 thành viên vẫn
thuộc sự quản lý của VAA.
Ngô Thanh Vân là người đã đồng hành từ 365 từ những ngày đầu.
Cô ấy đã biến 365 trở thành nhóm nhạc nam thành công nhất từ trước đến
nay. Vậy, Ngô Thanh Vân có thấy tiếc nuối khi 365 tan rã?
Cảm ơn chị về lời khen. Như đã nói, đây là kế hoạch có từ trước nên
chị Vân cũng đã có sự chuẩn bị. Ngày chia tay thì ai cũng sẽ buồn, nhưng
ngay từ đầu đã có kế hoạch nên chị Vân mạnh mẽ để động viên tinh thần
cũng như giúp 4 chàng trai hiểu rõ về con đường sự nghiệp phía trước.
Mức độ nổi tiếng của các thành viên nhóm 365 là khác nhau, vậy
Ngô Thanh Vân sẽ làm điều gì để giúp những thành viên ít nổi tiếng có
thể “tỏa sáng” trong thời gian tới?
Thực tế 4 bạn có 4 con đường phát triển riêng theo thế mạnh của mỗi
người. Do Isaac hoạt động trong lĩnh vực ca hát nên được mọi người quan
tâm hơn mà thôi chứ thực tế, những thành viên khác 365 cũng đều rất được
yêu thích ở lĩnh vực mà họ định phát triển.
Với những người yêu thích văn hóa đọc thì Jun là gương mặt nổi bật của
nhóm 365. Bởi ,Jun đã có 3 cuốn sách thuộc hàng best sale trong 3 năm
liên tiếp. Với những người yêu điện ảnh thì Will lại là gương mặt nổi
bật. Đến hiện tại, Will là thành viên tham gia diễn xuất nhiều nhất của
365. Trong tháng 8 và 9 tới đây, 2 bộ phim có sự góp mặt của Will sẽ
đươc ra mắt. Còn với S.T thì mọi người đều biết về thế mạnh của chàng
trai này rồi. Bởi, S.T vừa mới trở thành Nam Vương của Bước nhảy hoàn vũ
năm 2016.
Đến thời điểm hiện tại VAA đã có kế hoạch dài hơi cho từng thành viên 365 chưa?
VAA đã có kế hoạch dài hơi cho mỗi thành viên của 365. Như đã nói, các
thành viên đã bộc lộ thế mạnh, điều mình muốn từ năm thứ 4. Vậy nên,
công ty đã có những tổng kết, đánh giá dựa vào phản hồi của thị trường
về từng thành viên. Dựa trên mong muốn của mỗi người và những kết quả
thu được ở thời gian thử nghiệm mà VAA đã xây dựng một kế hoạch phát
triển sao cho thuận lợi nhất.
Cảm ơn Kim Ngân đã dành cho báo Người đưa tin cuộc trò chuyện này. Lê Anh
Đà Nẵng xử lý 6 người Trung Quốc làm du lịch 'chui'
Hướng dẫn viên Trung Quốc hoạt động trái phép tại Đà Nẵng
Ngày 6.7, UBND TP.Đà Nẵng đã ra văn
bản xử lý 6 người mang quốc tịch Trung Quốc hoạt động “chui” trong lĩnh
vực du lịch tại Đà Nẵng.
Theo biên bản vi phạm hành chính do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
(PA72) – Công An TP.Đà Nẵng cung cấp, UBND TP.Đà Nẵng đã ra Quyết định
xử phạt hành chính đối với 6 cá nhân là bà Huang Wei (26 tuổi), ông Yang
Chuan (44 tuôi), bà Xu Zenghua (37 tuổi), ông Yang Chuan (26 tuổi), Wu
Mengxing (24 tuổi), bà Li Guangping (37 tuổi).
Cả 6 người này đều bị phạt hành chính vì hành vi “Người nước ngoài
nhập cảnh hành nghề hoặc có hoạt động khác tại VN mà không được phép của
cơ quan có thẩm quyền tại VN”; mức xử phạt hành chính 20 triệu
đồng/người.
Riêng bà Wu Mengxing và bà Li Guangping, ngoài vi phạm nói trên còn
có thêm tội không khai báo tạm trú tạm vắng theo quy định của pháp luật
VN với mức phạt 1.250.000 đồng/người.
6 người ngày đều trú tại địa chỉ 81 Ngô Thì Sĩ (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành
Sơn, Đà Nẵng) và đều tổ chức các hoạt động trái phép trong lĩnh vực du
lịch. Tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 122 triệu đồng, không có tình
tiết giảm nhẹ, không áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu
quả nào khác.
Cả 6 quyết định xử phạt này đều do Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký ngày 6.7.
Cũng trong sáng 6.7, UBND TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo tập trung kiểm tra,
rà soát các hoạt động du lịch trên địa bàn, đặc biệt là hoạt động hướng
dẫn không phép; kiên quyết không phân biệt quốc tịch của du khách, đảm
bảo theo đúng quy định pháp luật VN.
Hướng dẫn viên Trung Quốc núp bóng người Việt dẫn chui khách,
không kiểm soát được nội dung hướng dẫn, thuyết minh điểm đến, xuyên tạc
lịch sử, văn hóa Việt Nam... đang khiến ngành du lịch Đà Nẵng và các
tỉnh thành miền Trung đau đầu.
An Dy
Vì sao Messi không phải vào tù?
22:07 06/07/2016
1.3k
Messi chắc chắn không phải ngồi trong trại giam và vẫn được thi đấu trên
sân cỏ như bình thường. Cổ động viên Barcelona trên toàn thế giới có
thể an tâm.
Chiều tối 6/7 theo giờ Việt Nam, báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin
Messi bị tuyên án 21 tháng tù. Căn cứ để xác định thời hạn tù là mỗi năm
trốn thuế tương ứng 7 tháng. Vì vậy, với 3 năm trốn thuế từ 2007 đến
2009, Messi bị tuyên 21 tháng tù.
Sau khi thông tin Messi bị kết án được lan truyền, nhiều người đặt
câu hỏi liệu siêu sao này có bị tống giam? Câu trả lời là không. Bởi
theo luật pháp Tây Ban Nha, người nào bị kết án dưới 24 tháng tù và
trước đó chưa có tiền án thì có thể được hưởng án treo.
Khi khúc mắc này được giải đáp, câu hỏi tiếp theo là: Liệu siêu sao
29 tuổi còn được thi đấu. Câu trả lời là có. Dĩ nhiên thi đấu trên sân
cỏ chứ không phải đá bóng trong trại giam. Messi sẽ phải nộp phạt 2
triệu euro, trong khi đó cha anh bị phạt 1,5 triệu euro.
Messi ra tòa hồi đầu tháng 6. Ảnh: AP.
Quay về quá khứ, một số án tù sẽ được quy đổi thành giờ lao động công
ích. Hồi năm 2013, Carlos Tevez từng bị tuyên phạt 250 giờ lao động
công ích, cấm lái xe trong vòng 6 tháng, nộp 1.145 bảng án phí kèm theo
lệnh hạn chế xuất ngoại thay cho án tù 6 tháng, mức án cao nhất của hành
vi lái xe quá tốc độ nhiều lần cho phép.
Trước đó vào năm 2008, Joey Barton từng bị phạt 200 giờ lao động công
ích vì đánh đồng đội Ousmane Dabo đến bất tỉnh tại sân tập của
Manchester City.
Xa hơn nữa là trường hợp của huyền thoại Eric Cantona. Thần tượng của
sân Old Trafford đã bị phạt 10.000 bảng Anh cùng án treo giò 9 tháng.
Sau khi kháng cáo, hình phạt đã được giảm xuống còn 120 giờ lao động
công ích, buộc Cantona phải huấn luyện cho cầu thủ trẻ.
Trường hợp của Messi nặng hơn nên nhiều khả năng không được quy đổi thành giờ lao động công ích.
Ở diễn biến liên quan, CLB Barcelona đã đăng tải thông báo ủng hộ
Messi trên website đội bóng. Thông báo này viết: “Barca sẽ hỗ trợ tích
cực cho Messi và bố của anh, sau khi Tòa án Barcelona tuyên án với hai
người. Dựa trên luật pháp, đối với những người đã chấp hành hình phạt
với cơ quan thuế Nhà nước, Messi sẽ không bị truy tố hình sự trong
trường hợp này."
“Barca sẽ tiếp tục sử dụng các quyền trong giới hạn pháp luật cho
phép để hỗ trợ Messi và gia đình, trong tất cả nỗ lực để lấy lại sự
trung thực và lợi ích hợp pháp cho Messi”.
Trước Messi, đồng đội Javier Mascherano cũng nhận án tù 1 năm vì tội
trốn thuế. Tuy nhiên, nhờ kháng cáo và nộp toàn bộ khoản tiền trốn thuế
cũng như tiền phạt, Mascherano đã được hưởng án tù treo. Messi cũng có
thể được giảm án nếu kháng cáo.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét