Chiều 20/7, Chủ tịch Quốc hội khóa 13
Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Tờ
trình về số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội khóa 13, bà Nguyễn Thị Kim Ngân.
Số lượng thành viên ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 là 18 người, gồm:
Chủ tịch Quốc hội, 4 phó chủ tịch Quốc hội (trong đó 1 phó chủ tịch
Thường trực giúp chủ tịch vấn đề dân tộc, đối ngoại, văn hóa xã hội; 1
phó chủ tịch giúp chủ tịch lĩnh vực kinh tế, tài chính, khoa học, công
nghệ và môi trường; 1 phó chủ tịch giúp lĩnh vực pháp luật, tư pháp; 1
phó chủ tịch giúp lĩnh vực quốc phòng, an ninh).
Trước đó kỳ họp 11, Quốc hội khóa 13 đã kiện toàn các chức danh lãnh
đạo của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.
4 phó chủ tịch gồm: Bà Tòng Thị Phóng, ông Đỗ Bá Tỵ, ông Phùng Quốc
Hiển, ông Uông Chu Lưu.
Tờ trình cũng đề nghị bầu 13 Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Các ủy
viên sẽ đảm nhiệm các chức danh: Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội;
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi
trường; Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế; Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục,
Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân
sách của Quốc hội; Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại; Trưởng ban Ban Dân
nguyện; Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; Chủ nhiệm
Văn phòng Quốc hội: Trưởng Ban Công tác Đại biểu; Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc
phòng và An ninh.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay, thực hiện theo quy định
pháp luật, thông báo của trung ương, các cơ quan có thẩm quyền đã khẩn
trương tiến hành các thủ tục, lựa chọn, giới thiệu nhân sự để trình Quốc
hội bầu, xem xét phê chuẩn theo đúng quy trình công tác cán bộ của
đảng, nhà nước.
“Với yêu cầu đặt ra là đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy
trách nhiệm, dân chủ trong hoạt động của Quốc hội, đề nghị các vị đại
biểu nghiên cứu kỹ tờ trình và các tài liệu kèm theo về nhân sự để quyết
định bầu nhân sự đạt kết quả tốt”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Theo chương trình nghị sự, trong phiên làm việc sáng 21/7, Chủ tịch
Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để
Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban
thường vụ Quốc hội. Việc bỏ phiếu cho các chức danh trên diễn ra chiều
cùng ngày. Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố sáng 22/7.
TTO - Thượng tướng Lê Quý Vương
- thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định sẽ tích cực xem xét, nghiên cứu
những vụ việc liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh bởi vụ này “Đảng quan
tâm, Nhà nước quan tâm, nhân dân quan tâm”.
Thượng tướng Lê Quý Vương trả lời báo chí bên hành lang phòng họp Diên Hồng sáng 20-7 - Ảnh: VIỆT DŨNG
Bên hành lang kỳ họp Quốc hội sáng
20-7, thượng tướng Lê Quý Vương cho biết hiện nay lực lượng chức năng
của Bộ Công an đang tiếp cận hồ sơ, đã giao cho hai đơn vị là Tổng cục
An ninh và Tổng cục Cảnh sát nghiên cứu vụ việc. * Thưa thứ trưởng, lãnh đạo Bộ Công an lưu ý thế nào về chỉ đạo của Tổng bí thư?
- Ngay cả khi Tổng bí thư không chỉ đạo thì khi xem xét có dấu hiệu
vi phạm chúng tôi vẫn phải làm. Cái này chúng tôi đã có báo cáo gửi Tổng
bí thư rồi. * Riêng việc xử lý chuyện cấp biển số xe sai sẽ như thế nào?
- Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm túc. Vừa rồi đã làm rõ sai phạm của mấy
anh cấp biển rồi, tới đây bộ sẽ cho thanh tra lại toàn bộ hoạt động việc
đăng ký quản lý cấp biển số xe của Công an tỉnh Hậu Giang để rút kinh
nghiệm, làm nghiêm túc. Quan điểm xử lý là nghiêm, sự việc sai thì phải
xử lý. * Trong chỉ đạo của Tổng bí thư có nhấn mạnh yêu cầu làm
nhanh, không nể nang bất cứ vấn đề gì, quan hệ, cá nhân nào, việc này
được lãnh đạo bộ quán triệt đến cơ quan làm án thế nào, thưa thứ trưởng?
- Tất nhiên sức ép là có, khó khăn là có nhưng đã là công tác điều
tra thì phải tuân thủ pháp luật. Lãnh đạo bộ đã có chỉ đạo, quán triệt,
có làm việc, có sử dụng bộ máy của kiểm tra, thanh tra để làm việc đó,
thực hiện theo đúng quy định của ngành. * Các nguồn tài liệu cơ quan điều tra đã thu thập được về vụ việc này là từ nguồn nào, thưa thứ trưởng?
- Hiện nay anh em đang làm. Hồ sơ thì xin nói là không chỉ vài trang,
phải rất dày. Bởi vì ở chỗ này là công ty lớn, cùng với đó là các dự
án, các quyết định. Đây là tổng công ty lớn nên họ có nhiều dự án, nhiều
nhà máy người ta đầu tư. Nhưng những cái đó hiệu quả thế nào thì phải
làm việc mới rõ được. * Được biết vụ này trước đây công an cũng đã vào cuộc và đã có một số đối tượng bị xử lý, kỷ luật rồi?
- Tôi nhớ có một vụ từ năm 2012, nhưng khi đó tôi chưa phụ trách điều
tra nên chưa nắm kỹ. Tôi nhớ có khởi tố điều tra một vụ. Còn lại thì
bây giờ mới tiếp tục nghiên cứu, điều tra làm rõ. * Vụ án có từ năm 2012, và phần quan trọng là phần làm thất
thoát 3.200 tỉ thì xem xét thế nào, liệu có phải đã bỏ lọt nhiều đầu mối
không?
- Năm 2012 là vụ án khác. Tôi nhớ đó là một công ty nhỏ nằm trong
công ty của PVC (Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí VN), đã được khởi
tố và điều tra.
Còn liên quan đến số tiền tôi nhớ là từ kết luận thanh tra. Thế còn
điều tra thì phải chứng minh các dấu hiệu tội phạm, bây giờ tôi chưa nói
rõ được. Đây là một công ty lớn, có công ty mẹ và các công ty con. Có
thể các sai phạm liên quan đến công ty con, nhưng có thể liên quan đến
chỉ đạo, điều hành của công ty mẹ nên cần có thời gian phân tích, điều
tra. * Thưa thứ trưởng, có thể dự kiến thời điểm nào kết thúc việc điều tra này không?
- Thời gian thì phải theo các quy định của luật, như thời hạn về việc
giải quyết tin báo tội phạm, thời hạn điều tra… Tất nhiên chúng tôi
phải cố gắng để làm sớm, bởi đây là vấn đề Đảng quan tâm, Nhà nước quan
tâm, nhân dân quan tâm.
Luật có quy định rất rõ thời hiệu, thời gian, ví dụ tin báo tố giác
tội phạm thì không quá hai tháng (luật mới là ba tháng), còn điều tra
thì với các vụ án nghiêm trọng là khoảng bốn tháng, riêng với các vụ án
kinh tế có thể còn phải kéo dài hơn. Chứng minh tội phạm kinh tế rất
phức tạp, phải có quá trình xem xét các tài liệu, đối chiếu, nhất là các
vấn đề có liên quan đến chứng cứ.
Một vụ án giết người thì hiện trường có, dấu vết để lại có, tội phạm nhận, xác minh dễ hơn trong khi án kinh tế khó khăn hơn. * Thưa thứ trưởng, hiện nay cơ quan công an đã mời những người liên quan lên làm việc chưa?
- Tôi đã giao cho cơ quan chức năng làm. Cơ quan điều tra sẽ làm đúng
quy định của pháp luật. Tôi cũng không rõ là họ mời bao nhiêu người,
mời cụ thể những ai.
Tôi tin rằng các nhà báo quan tâm thì sẽ chú ý, khi có báo cáo đầy đủ
sẽ thông tin một cách chính xác. Điều này cũng liên quan đến định hướng
dư luận, định hướng tốt thì thì dư luận hiểu đúng, còn nếu mình đưa
thông tin không chính xác đôi khi sẽ gây khó khăn cho công tác điều tra.
Công tác điều tra liên quan đến nhiều bộ luật, luật, quy định rất cụ
thể, và cái kết của điều tra là phải có chứng cứ chứng minh tội phạm.
Suốt quá trình điều tra, cán bộ điều tra phải tuân thủ nguyên tắc, đó là
nguyên tắc suy đoán vô tội. * Áp lực của cơ quan điều tra khi thực hiện vụ này như thế nào?
- Tôi muốn nói về nghề điều tra có rất nhiều áp lực. Áp lực kể cả án
hình sự, án kinh tế, án ma túy…, đều rất lớn. Ví dụ án hình sự, ma túy
thì tính nguy hiểm rất cao, bởi phải đối mặt với tội phạm nguy hiểm.
Nhưng đối với tội phạm kinh tế thì là phải đối mặt với những người
thường có học hành bài bản, nắm bắt các nguyên tắc kinh tế, hiểu về pháp
luật, cho nên cái đối phó của người ta là hết sức kín đáo, tinh vi. Để
tìm ra tài liệu, chứng cứ phải phân tích, đánh giá rất kỹ. * Áp lực về quan hệ thì sao, thưa thứ trưởng?
- Tất nhiên áp lực về quan hệ cũng có. Nhưng đối với những người làm
điều tra, anh phải công khai, minh bạch, nghiêm túc, kể cả áp lực nào
cũng vậy thôi, anh phải theo pháp luật.
Bản thân tôi cũng vậy, lúc nào cũng phải lấy chữ tuân thủ pháp luật
làm đầu. Như vậy thì mình mới không làm oan người ta và cũng không bỏ
lọt tội phạm. Và như vậy mới thanh thản được, chứ làm không đúng hoặc bỏ
lọt tội phạm thì day dứt lắm chứ. Đấy là nghề, nó vất vả ở chỗ đó.
LÊ KIÊN ghi
Đâm chết 2 người ở Sài Gòn, nhóm nghi can khóc khi bị bắt
Bị đưa về trụ sở làm việc, nhóm thanh niên được cho là đâm chết 2 người sau va quẹt xe, khóc lóc, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Ngoài 5 người đến đầu thú, Công an quận 7 (TP HCM) ngày 20/7 bắt thêm 2
nghi can để làm rõ vai trò trong án mạng khiến anh Trần Văn Chớp (21
tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Phước Hồng (18 tuổi) thiệt mạng.
Trong đó, Nguyễn Văn Tiến được cho là người trực tiếp gây án nhưng nam
thanh niên 29 tuổi không thừa nhận. "Nhóm này khóc lóc, đùn đẩy, chối
tội. Thời điểm xảy ra án mạng trời rất tối, nhân chứng không rõ ràng
khiến việc điều tra phải hết sức cẩn trọng. Chúng tôi đang truy bắt 2
nghi can nữa", một cán bộ điều tra nói.
Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A
Trước đó, rạng sáng 17/7, người dân hẻm 67 Trần Xuân Soạn (quận 7) bị
đánh thức bởi những bước chân rượt đuổi, tiếng kêu cứu của cô gái. Sau
đó, anh Chớp được phát hiện nằm chết ngay đầu hẻm với nhiều vết đâm, bên
cạnh là cô gái đang khóc lóc cầu cứu. Cách đó 50 m, Hồng nằm thoi thóp
với vết thương rất nặng ở bụng. Nam thanh niên được đưa đi cấp cứu nhưng
cũng tử vong.
Cô gái là bạn anh Chớp cho hay không quen biết nhóm hung thủ. Khi chạy
theo Chớp cô nghe nạn nhân nói trước khi gục xuống "lỗi tại em, các anh
tha cho bạn em". Một người dân ở gần hiện trường nói rằng đã trông thấy 2
nhóm thanh niên va quẹt xe, dẫn đến ẩu đả.
Từ miêu tả nhân dạng, phương tiện của nhóm hung thủ, cảnh sát rà soát
các camera xung quanh khu vực và xác định được nhóm nghi can. 5 thanh
niên sau đó được cảnh sát vận động đã ra đầu thú. Riêng Tiến, sau cuộc
gây hấn bỏ đi Quảng Bình nhưng hay tin 2 nạn nhân chết nên quay lại
trình diện.
Nhóm này khai nhậu với nhau tại quán ốc trên đường Trần Xuân Soạn, gồm 9
người. Sau khi ngà say, cả đám kéo đi "tăng hai" ở karaoke đến rạng
sáng 17/7 mới về. Đến gần chân cầu Tân Thuận xảy ra va chạm xe với Chóp
và Hồng. Đôi bên cùng có hơi men lao vào nhau ẩu đả. Hai thanh niên yếu
thế lên xe bỏ chạy đến trước hẻm 67 thì bị đâm chết.
Quốc Thắng
Người Sài Gòn làm quen với 'giấc mơ' trúng số triệu USD
Từ hôm qua (18.7, người dân có thể mua được vé số tự chọn
Sau một ngày mở bán loại hình xổ số
tự chọn, nhiều người tỏ ra hào hứng và tò mò với loại hình này nhưng vẫn
ở mức độ... chơi cho biết.
So với loại hình xổ số truyền thống,
khi đưa vào khai thác xổ số tự chọn giúp người chơi lựa chọn những con
số mà mình yêu thích và có thể trúng giải lên đến hàng triệu USD.
Nhiều người dân tìm đến đại lý bán vé số để tìm hiểu cách thức
Tò mò là chính
Tại một số điểm bán trên địa bàn
TP.HCM, nhiều người dân bất kể giới tính, thành phần lao động, người có
máu cờ bạc lô đề nhiều năm đều tìm đến để chơi thử loại hình này.
Anh Trần Minh Hoàng (ngụ Q.10), cho
biết thông qua báo đài, anh biết được loại hình xổ số này được mở ra.
Thời gian trước đây, anh cũng hay mua vé số nhưng vì tò mò nên đã tìm
đến mua vé thử xem thế nào.
“Tôi thấy nó khá mới lạ đó chứ, giống
như ở Mỹ và Úc vậy. So với giá trị một tờ vé số 10.000 đồng chỉ trúng
được 1,5 tỉ nhưng bị trừ thuế hết 150 triệu. Còn mua loại này có thể
trúng đến 12 tỉ thì hấp dẫn hơn nhiều”.
Có thâm niên chơi số đề nhiều năm, anh Nguyễn Thanh Tâm (Q.8), bỏ ra 50.000 đồng mua một vé cầu may.
Anh Tâm cũng nói thêm, ngày trước
thường chơi mỗi ngày vài trăm đến cả triệu đồng cho số đề, tuy nhiên vẫn
không trúng được nhiều. Anh cảm thấy hình thức mới này hấp dẫn hơn gấp
nhiều lần vì số tiền phải bỏ ra ít hơn, và cơ hội trúng nhiều hơn.
Theo anh, đánh đề chỉ xổ một lần rồi
thôi, như vậy hy vọng trúng cũng ít hơn, còn hình thức này nếu không ai
trúng số tiền sẽ được cộng dồn, lần chơi sau càng hy vọng.
Người chơi chỉ cần đến quầy, lấy phiếu để chọn số
Sau đó tô đậm dãy số theo ý mình
Bỏ phiếu vào máy
Dẫn chứng thêm, anh Tâm nói: “Tôi
thường đánh 2 con hoặc xỉu chủ (gồm 3 con số - PV) nhưng tỉ lệ trúng rất
thấp khoảng 1%. Nếu bao lô cũng chỉ trúng cao lắm vài lô. Mỗi con số
đánh chỉ 1 ăn 70 hay 600 nhưng chơi cái này tỷ lệ giải thưởng rất cao,
lại có thể đôn tiền thưởng giúp có nhiều hy vọng hơn. Đặc biệt là không
có nhiều rủi ro về pháp luật như đánh đề”.
Còn bà Hằng (ngụ Q.5) đến quầy bán vé
tỏ ra thích thú hỏi han thông tin về cách chơi rồi bỏ 10.000 đồng mua số
để xem hình thức có khác gì so với chơi số đề hay không.
Bà Hằng cho biết, mỗi ngày bà chơi đề
để 'giải trí', mỗi lần chơi vài chục ngàn đồng gồm bao lô và xỉu chủ.
Tuy nhiên, hôm nay bà nhờ con gái chở đến quầy “nghiên cứu” trước. “Tôi
chơi đề mỗi ngày ‘nhuyễn nhuyễn’ mà, mà chơi phải có chiến thuật. Hôm
nay thua, ngày mai tôi dồn nhiều hơn. Nay đến đây xem để hiểu rồi sau
này mới quyết định cách đánh số riêng cho mình”, bà Hằng chia sẻ.
Một người mua số tự chọn xin giấu tên
nói: “Chơi vé số tự chọn này như là đánh số đề quá, mà ai chơi cũng
được, rất thoải mái. Nếu chơi đánh đề người chơi lẫn người ghi đều lo sợ
thì có này không cần phải sợ gì nữa”.
Máy sẽ xác nhận và trả lại mẫu số mình đã chọn
Người chơi tăng từng ngày
Đại diện điểm bán vé số trên đường
Hùng Vương (Q.5) cho biết, từ ngày mở bán có đến gần 1000 người mua, gồm
rất nhiều thành phần như: công nhân, nhân viên văn phòng, sinh viên,
người lao động phổ thông... Tất cả đều tò mò, dò hỏi cách thức để tham
gia.
“Có người nghiên cứu, chọn số trước ở
nhà rồi đến đây điền vô phiếu. Hoặc ghi luôn số ngày sinh, có khi để máy
tự chọn số cho mình. Đa phần người mua từ 10.000 đến 60.000 đồng thôi.
Còn có người máu quá bao cả dãy số gần 300.000 đồng. Còn lại chỉ đến mua
cho vui rồi về”, vị đại diện này nói.
Anh Dương Trường (chủ đại lý trên
đường Lê Hồng Phong, Q.5) nói, người chơi thường đến mua đông vào buổi
sáng và chiều tối. Khách mua đa phần chỉ chọn loại vé giá thấp nhất, còn
những loại hình khác (bao 5 hoặc 6 số) do chưa quen cách thức thì khách
chỉ dừng lại ở việc... thăm dò.
Nhiều người lớn tuổi cũng đến tìm hiểu về cách chơi mới này
Theo anh Trường, có thể hình thức mới
này sẽ hạn chế được tình trạng đánh số đề tràn lan hiện nay. Bên cạnh đó
thu hút được lực lượng lớn người từng chơi số đề chuyển sang số tự chọn
vì nó có nhiều tiện lợi, dễ mua bất cứ lúc nào mình thích và có tính
chất cộng dồn.
Phạm Hữu
Dập tắt các điểm cháy rừng tại Thanh Hóa
Thứ Tư, 20/07/2016, 12:57:32
Lực lượng chuyên nghiệp nỗ lực dập lửa.
NDĐT
- Ngày 20-7, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tỉnh Thanh Hóa cho
biết, hơn 19 giờ ngày 19-7, tại xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia xảy ra vụ
cháy rừng thông.
Trước
tình hình đó, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đã điều động ba lượt xe chữa
cháy cùng hơn 80 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường cùng lực lượng tại
chỗ khẩn trương chữa cháy. Sau ba giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy bị dập
tắt hoàn toàn nhưng có khoảng 10 ha rừng thông bị thiệt hại, ảnh hưởng
do vụ cháy.
Cùng thời gian trên, tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh phát sinh điểm
cháy rừng. Người dân địa phương sớm phát hiện, thông tin tới lực lượng
sở tại cùng nỗ lực dập lửa. Do vậy, điểm cháy nhanh chóng được dập tắt,
xử lý triệt để.
Cơ quan chức năng đang điều tra rõ nguyên nhân gây ra cháy rừng.
MAI LUẬN
Thế giới 24h:Trump chiến thắng ngoạn mục để đại diện cho đảng Cộng hoà
VOV.VN - Với 89 phiếu ủng hộ của bang
New York, tỷ phú Donald Trump đã giành hơn 1.237 phiếu cần thiết để
được đề cử trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng hòa.
1. Sáng sớm 20/7 (theo giờ Việt Nam), đảng Cộng hòa đã chính thức đề cử tỷ phú Donald Trump làm ứng viên đại diện cho đảng này tranh cử Tổng thống Mỹ.
Động thái trên
cũng đặt dấu chấm hết cho chiến dịch phản đối nhà tỷ phú trở thành ứng
cử viên Tổng thống chính thức của đảng Cộng hòa.
Tỷ phú Donal Trump và vợ trong ngày đầu tiên của đại hội đảng Cộng hòa. (ảnh: Getty).
Trong
ngày thứ hai của Đại hội, đảng Cộng hòa đã tổ chức bỏ phiếu lần lượt
từng bang đối với các ứng cử viên tranh cử Tổng thống của đảng này. Với
89 phiếu ủng hộ của bang New York, tỷ phú Donald Trump đã giành hơn
1.237 phiếu cần thiết để chính thức được đề cử, vượt qua các ứng cử viên
khác như Thượng nghị sỹ Marco Rubio, Ted Cruz hay Thống đốc bang Ohio
John Kasic.
Tuy nhiên, ông
Trump chỉ có thể trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Cộng hòa sau
khi tuyên bố chấp nhận đề cử vào ngày 21/7, ngày cuối cùng của đại hội.
Trước đó, phe phản đối trong đảng Cộng hòa dự định tổ chức một cuộc bỏ
phiếu ngay tại đại hội nhằm ngăn chặn ông Trump nhưng điều này đã không
diễn ra.
Với việc ông
Donald Trump chính thức được đề cử, liên danh tranh cử với nhà tỷ phú
này, ông Mike Pence sẽ tiếp nhận vị trí ứng viên phó Tổng thống vào ngày
20/7.
VOV.VN - Trước khi bà Melania
diễn thuyết, tỷ phú Trump đã không ngại ngần dành cho vợ mình một nụ hôn
"khích lệ" trước đông đảo những người ủng hộ.
2. Tổng thư ký
Liên Hợp Quốc ngày 19/7 cho biết, IS đang đối mặt với khả năng thất thủ
hoàn toàn tại Libya khi đánh mất thành trì cuối cùng.
Nhưng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng cảnh báo nhóm này có thể phân tán lực lượng sang các nước Bắc Phi khác.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. (ảnh: EPA).
Trong báo cáo mới
nhất trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Ban Ki-moon cho biết, số
lượng các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Libya,
Tunisia, Angeria, Ai Cập, Mali, Marocco và Mauritanie đang vào khoảng
2.000 đến 7.000 người.
Trong đó, có nước từng báo cáo có khoảng 3.000 đến 4.000 tay súng IS ở Sirte, thành trì cuối cùng của IS ở vùng duyên hải miền Bắc Libya và cũng là vùng chiến sự ác liệt nhất tại quốc gia Bắc Phi này.
Tuy nhiên, Tổng
thư ký Ban Ki-moon cho biết, sau khi chính phủ do Liên Hợp Quốc hậu
thuẫn phối hợp với các lực lượng khác tiến hành đợt tiến công mới nhất
nhằm vào hang ổ của IS, số lượng các tay súng ở Sirte đã giảm xuống dưới
1.000 người.
VOV.VN - Ngoại trưởng Đức
Steinmeier ngày 20/7 kêu gọi quốc tế tăng cường hợp tác giữa cảnh sát và
các cơ quan tình báo tại châu Âu chống IS.
3. Hàng trăm giáo viên và các nhà hoạt động cộng đồng tuần hành ở trung tâm Minneapolis để phản đối vụ một sỹ quan cảnh sát giết hại một người đàn ông da đen hồi đầu tháng này.
Cảnh sát đã bắt
giữ 21 người vì tội gây rối trật tự công cộng sau khi họ biểu tình ngồi
trên một con phố, đan tay vào nhau và không chịu di chuyển lên vỉa hè,
gây cản trở giao thông.
Hàng trăm giáo viên và các nhà hoạt động cộng đồng tuần hành ở trung tâm Minneapolis. (ảnh: Glen Stubbe).
Những người biểu
tình tuyên bố lý do của họ là để phản đối vụ cảnh sát ở Minnesota bắn
chết người đàn ông da đen Philando Castile trong một cuộc biểu tình hôm
6/7 và trước đó là vụ cảnh sát bắn chết một người đàn ông da màu khác là
Alton Sterling ở Louisiana.
Thành viên Hiệp
hội giáo viên Minneapolis và St. Paul cùng thành viên Hiệp hội giáo viên
Mỹ (AFT) đang tham dự một hội nghị ở đây đã tham gia vào cuộc tuần hành
này.
Trong chiến dịch
tranh cử của mình, cả ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump và
ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đều chưa thể hiện rõ sự ủng hộ đối
với chính sách xoay trục sang châu Á – Thái Bình Dương hiện nay của ông
Obama và điều đó đã dẫn đến sự hoài nghi từ các đối tác của Mỹ trong
khu vực.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Melbourne, Australia. (ảnh: Getty).
Tuy nhiên, phát
biểu khi thăm Seyney, Australia, Phó Tổng thống Mỹ Biden trấn an đồng
minh không nên lo lắng về kết quả bầu cử ở Mỹ bởi ông tin rằng “thiên
thần tuyệt vời hơn” sẽ là người chiến thắng. Ông cũng khẳng định, nước
Mỹ luôn giữ đúng và sẽ thực hiện cam kết xoay trục hiện nay.
Tuyên bố đưa ra
trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng những tháng gần
đây vì vấn đề Biển Đông, khu vực hàng hải quan trọng với khối lượng
hàng hóa trị giá khoảng 5.000 tỷ USD qua lại đây mỗi năm.
5. Tổng thống Mexico Pena Nieto đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận có sai sót khi vợ ông mua căn biệt thự trị giá 7 triệu USD từ một nhà thầu Chính phủ.
“Tôi hiểu rõ nỗi bức xúc của người dân Mexico, vì lẽ đó, tôi muốn xin các bạn tha lỗi cho tôi”, ông Nieto nói.
Tổng thống Nieto và phu nhân Rivera. (Ảnh AFP).
Dù tuyên bố mình
đã hành động theo đúng luật trong vụ việc nói trên, ông Pena Nieto cho
rằng, những nhân viên công quyền của Mexico “đã khiến cho người dân hiểu
nhầm về những gì Chính phủ đang làm”. Ông Nieto tuyên bố: “Tôi thừa
nhận rằng mình đã mắc sai lầm”.
Theo AFP lời xin
lỗi trên được ông Pena Nieto đưa ra ngày 19/7, không lâu sau khi ông
công bố Hệ thống Luật Phòng chống Tham nhũng Quốc gia nhằm đánh vào cái
mà ông gọi là “dịch bệnh ung thư xã hội” đang lan tràn tại quốc gia
Trung Mỹ này.
6. Triều Tiên ngày 20/7 tuyên bố đã tiến hành một vụ thử tên lửa chiến lược với các mục tiêu tấn công giả định của Hàn Quốc.
Tuyên bố này được
cho là nói đến vụ thử tên lửa “thành công” sáng sớm 19/7 của Triều Tiên
ở vùng biển phía Đông nước này. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế cảnh
báo Triều Tiên đang bị cô lập vì những hành động thách thức các nghị
quyết của Hội đồng Bảo an.
Một quả tên lửa của Triều Tiên rời bệ phóng. (Ảnh: KCNA).
Các hãng truyền
thông nhà nước Triều Tiên ngày 20/7 đưa tin, nước này đã tiến hành một
vụ thử tên lửa đạn đạo với tình huống giả định tấn công vào các mục tiêu
tại nước láng giềng Hàn Quốc.
Theo hãng thông
tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), vụ thử tên lửa được tiến hành để “kiểm
tra tính năng hoạt động của những thiết bị kích nổ đầu đạn hạt nhân lắp
trên tên lửa đạn đạo tại độ cao xác định phía trên khu vực mục tiêu”.
Trong khi, phát
thanh viên kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT cho biết, nhà lãnh
đạo Kim Jong-un đã chỉ đạo vụ thử tên lửa này: “Vụ thử tên lửa được tiến
hành với các mục tiêu giả định là các cảng và sân bay tại Hàn Quốc,
những nơi mà Mỹ sử dụng để cất giữ vũ khí hạt nhân và vũ khí hạng nặng”.
Các nguồn tin của
Triều Tiên không nêu rõ thời gian và địa điểm diễn ra vụ thử tên lửa,
song những thông tin này được cho là đề cập vụ phóng thử 3 tên lửa trong
sáng sớm ngày 19/7./.
VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa
trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính
thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.
Phương Chi/VOV.VNTổng hợp
Bảo tàng ở Việt Nam xin lỗi vì tranh giả
4 giờ trước
Cuộc triển lãm ‘Những bức tranh trở về từ châu Âu’ tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Bảo tàng Mỹ thuật
Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời xin lỗi tới công chúng vì đã chấp thuận để
triển lãm một bộ sưu tập toàn tranh giả.
Thông cáo do bảo tàng
này gửi đến BBC hôm 20/7 viết: “Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã tổ
chức cuộc họp hôm 19/7 với các nhà quản lý, chuyên gia mỹ thuật và đưa
ra kết luận:
“15 bức tranh thuộc bộ sưu tập của ông Vũ Xuân Chung
đang triển lãm tại Bảo tàng không phải là bản vẽ do tác giả đứng tên
thực hiện”.
“Ngoài ra, hai bức tranh trong bộ sưu tập này mạo danh chữ ký tác giả (họa sĩ Tạ Tỵ và họa sĩ Sỹ Ngọc)”.
“Bảo tàng tạm giữ tất cả 17 bức tranh này để phục vụ công tác điều tra”.
“Bảo
tàng gửi lời xin lỗi đến công chúng vì đã chấp thuận để triển lãm diễn
ra tại Bảo tàng khi các thông tin chưa đủ tính xác thực”.
Vụ việc
được dư luận và truyền thông quan tâm sau khi có nghi vấn tranh của họa
sĩ Thành Chương bị ký tên Tạ Tỵ tại triển lãm này.
Họa sĩ dân gian
đương đại Thành Chương, người thường được biết đến với Việt Phủ Thành
Chương có nhiều tác phẩm tham dự triển lãm tại nước ngoài cũng như từng
được in trên tem.
Họa sĩ Thành Chương và bức tranh bị ký tên Tạ Tỵ trong một cuộc triển lãm tại TP. Hồ Chí Minh
Cuộc triển lãm ‘Những bức tranh trở về từ châu Âu’
tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh từ ngày 10/7 đến 21/7 với 17 bức
tranh thuộc sở hữu nhà sưu tập Vũ Xuân Chung, được cho là tác phẩm của
các danh họa: Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân
Phái, Nguyễn Sỹ Ngọc, Nguyễn Tiến Chung và Tạ Tỵ.
Trước đó, họa sĩ
Thành Chương nói với BBC: “Tôi rất sửng sốt khi phát hiện một bức tranh
của mình vẽ khoảng năm 1970, 1971 bỗng nhiên thành tranh ‘Trừu tượng’
ký tên Tạ Tỵ năm 1952 trong cuộc triển lãm này”.
'Có chứng cứ'
Hôm 20/07 bà Ngô Hương, đại diện họa sĩ Thành Chương, nói với BBC:
“Họa
sĩ Thành Chương đã công bố phác thảo và ảnh chụp tranh gốc làm bằng
chứng ông là người đã vẽ bức tranh 'Trừu tượng' bị ký tên Tạ Tỵ”.
“Lâu nay, vấn nạn tranh giả, mạo danh
trong làng hội họa Việt Nam đã có nhiều vụ, nhưng không có chứng cứ rõ
ràng. May mà Họa sĩ Thành Chương còn lưu giữ được chứng cứ để làm sáng
tỏ vấn đề”.
Bà Hương cũng cáo buộc ông Chung “có lời lẽ thách thức
và định hành hung ông Thành Chương trong cuộc họp thẩm định tranh tại
Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh hôm 19/7”.
“Lẽ ra ông nên phản
ứng mạnh mẽ với người đã bán cho ông bức tranh mới phải. Ông hoàn toàn
có thể khởi kiện người bán để lấy lại tiền bạc và uy tín. Lúc đó có thể
ông sẽ cần đến họa sĩ Thành Chương vì đó là cứu cánh của ông”, bà Hương
nói.
Hôm 20/7, nhà báo tự do Nguyễn Trọng Chức, người có mặt tại
cuộc họp, xác nhận với BBC: “Tôi có chứng kiến tận mắt cảnh ông Chung
nhào tới định hành hung ông Chương và thốt ra những lời thô tục”.
Trước
đó, ông Jean-François Hubert (người được cho là cựu chuyên gia cao cấp
về nghệ thuật Việt Nam và châu Á của Hãng đấu giá Christie’s Hong Kong
và cũng là người bán bộ sưu tập cho ông Vũ Xuân Chung) gửi cho một một
tờ báo Việt Nam tấm ảnh chụp họa sĩ Bùi Xuân Phái, nhà phê bình mỹ thuật
Thái Bá Vân đứng trước bức tranh Trừu tượng có chữ ký của Tạ Tỵ với chú
thích: “Tấm ảnh được chụp ở Hà Nội năm 1972”.
Tấm ảnh này sau đó được xác định là "giả mạo".
“Ảnh ngụy tạo rõ rệt bằng cách ghép thêm bức tranh ‘Trừu tượng’ vào cánh cửa gỗ”, báo Tuổi Trẻ hôm 16/7 viết.
TTO - Chiều 20-7, ông Hoàng Văn
Hảo, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết bệnh viện Đa khoa 115
Nghệ An có báo cáo hình thức kỷ luật bác sĩ và ê kíp “mổ nhầm tay bệnh
nhân”.
Theo đó, đối với bác sĩ
Trần Văn Tuấn (người tiến hành ca mổ) bị kỷ luật với hình thức “Cảnh cáo
trước toàn bệnh viện, đình chỉ hoạt động trong vòng một tháng và phải
chịu trách nhiệm toàn bộ về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nếu có di
chứng do cuộc phẫu thuật gây ra”.
Đối với kíp mổ, kỷ luật khiển trách và xếp lao động hạng C trong vòng 6 tháng (theo quy định của bệnh viện sẽ bị trừ 20% lương).
Trước đó ngày 16-6, bác sĩ Tuấn tiến hành phẫu thuật lấy đinh ở tay
phải cho bệnh nhân Phạm Thành Luân (SN 2010, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).
Tuy nhiên, Bác sĩ Tuấn tiến hành rạch 1,5cm da ở tay trái bệnh nhân,
khi không nhìn thấy đinh thì khâu vết mổ lại và chuyển sang thực hiện
phẫu thuật rút đinh ở cẳng tay phải cho bệnh nhân.
Sau việc mổ nhầm và sợ bị bệnh viện kỷ luật Bác sĩ Tuấn giải thích
với người nhà bệnh nhân không rõ ràng và không đúng với thực tế cuộc
phẫu thuật, gây bức xúc cho người nhà bệnh nhân.
Sau khi có phản ánh từ người nhà bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa 115 có
quyêt định tạm đình chỉ công tác với Bác sĩ Tuấn đồng thời thành lập Hội
đồng kỷ luật nhằm xác định trách nhiệm những người liên quan.
Bệnh viện cũng tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ kinh phí 20 triệu đồng cho
gia đình bệnh nhân. Theo bệnh viện đa khoa 115, việc đình chỉ công tác
bác sĩ Tuấn hết hiệu lực vì bị đình chỉ ngay sau khi phát hiện sai sót.
HỒ VĂN
TQ muốn tránh biểu tình lớn về Biển Đông
7 giờ trước
Đã có các cuộc phản đối tại cửa hàng của KFC ở Trung Quốc.
Trong một nỗ lực
nhằm tránh xảy ra biểu tình quy mô lớn phản đối phán quyết PCA về Biển
Đông, báo chí nhà nước Trung Quốc chỉ trích các cuộc biểu tình nhỏ lẻ
tại một số tiệm ăn KFC và các cơ sở khác của Hoa Kỳ tại Trung Quốc.
Trong
những ngày gần đây những người biểu tình đã tụ tập bên ngoài các cửa
hàng của KFC ở một số thành phố, giăng biểu ngữ và kêu gọi tẩy chay
chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhanh này của Hoa Kỳ.
Tin đưa trên mạng xã hội nói khách hàng đã bị cáo buộc là không yêu nước và làm “tổ tiên phải mất mặt”.
Cùng
với các cuộc biểu tình tại KFC, hình ảnh trên mạng cho thấy giới trẻ
Trung Quốc quàng khăn có in khẩu hiệu yêu nước và đập iPhone để phản đối
phán quyết của tòa PCA.
Tuy nhiên, các cuộc biểu tình tại KFC
cũng đã gây ra một phản ứng trái chiều trên mạng, với một số khách hàng
KFC đăng ảnh họ đang ngồi với các túi gà rán và rìu hoặc vũ khí khác với
khẩu hiệu “này các côn đồ yêu nước, cứ thử quấy rối và ta sẽ cho chúng
biết tay”.
Những hành động như can thiệp vào hoạt động kinh doanh
hợp pháp và làm nhục khách hàng và những người tổ chức các hoạt động như
vậy mà không đi qua các thủ tục cần thiết và quấy rối người khác phi
pháp nhân danh lòng yêu nước sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật,”
China Daily viết.
Các bài bình luận phản ánh nhu cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn duy trì trật tự xã hội.
Chính phủ Trung Quốc nói chung cấm hầu hết các hình thức biểu tình, nhưng cũng lo bị cáo buộc là bóp nghẹt lòng yêu nước.
Các
cuộc biểu tình trước đây đôi lúc đã vượt ngoài vòng kiểm soát, dẫn đến
bạo lực xảy ra đối với các doanh nghiệp nước ngoài và khách hàng Trung
Quốc tại những nơi này bị tấn công.
BV Việt Đức công khai xin lỗi gia đình bệnh nhân, đình chỉ ê-kíp mổ nhầm chân
Kim Xuân, Thanh Hoàng (Ban Thời sự)Cập nhật 11:33 ngày 20/07/2016
VTV.vn - Sáng nay (20/7), Ban Giám đốc Bệnh viện Việt Đức đã tổ chức họp
báo công khai xin lỗi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về sai sót trong
phẫu thuật nhầm chân.
Sai sót trong phẫu thuật nhầm chân xảy
ra với bệnh nhân Trần Văn Thảo (37 tuổi) vào chiều 19/7 khi đáng lẽ phải
phẫu thuật bên chân trái, bác sĩ lại phẫu thuật chân phải.
Tại cuộc họp báo sáng nay, GS.TS Trần
Bình Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thừa nhận những
sai sót mà ê-kíp phẫu thuật của Khoa Chấn thương chỉnh hình 3 đã gây ra cho bệnh nhân. Đại diện bệnh viện cho biết: Bệnh viện đã đình chỉ toàn bộ ê-kíp phẫu thuật.
Đồng thời, Ban Giám đốc sẽ thành lập Hội
đồng chuyên môn rà soát lại toàn bộ quy trình chẩn đoán, chuẩn bị mổ,
quy trình phẫu thuật để tìm ra sơ hở và khắc phục. Hội đồng kỷ luật của
bệnh viện căn cứ vào quyết định của Hội đồng chuyên môn sẽ họp đưa ra
quyết định kỷ luật chính thức.
Đối với bệnh nhân, Ban Giám đốc giao
Khoa Chấn thương chỉnh hình 3 chăm sóc và điều trị với điều kiện chuyên
môn, thuốc men, phương tiện sau mổ, đảm bảo kết quả hậu phẫu tốt nhất
cho bệnh nhân. Bệnh viện miễn toàn bộ viện phí cho bệnh nhân trong quá
trình điều trị.
Bệnh viện Việt Đức và Khoa Chấn thương
chỉnh hình 3 có trách nhiệm theo dõi về chức năng hoạt động của chi thể
người bệnh sau này. Đồng thời, toàn bộ y, bác sĩ cần rút kinh nghiệm,
tránh sai sót về sau.
Gia đình bệnh nhân đã chấp nhận lời xin lỗi của Ban Giám đốc bệnh
viện và mong bệnh viện làm hết sức để tránh tối đa những di chứng không
mong muốn do phẫu thuật nhầm.
VTV.vn - Trong ca mổ chiều
19/7, thay vì phẫu thuật điều trị ở chân trái cho nam bệnh nhân bị chứng
liệt chân trái, bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức lại mổ nhầm chân phải.
Dân mạng Đài Loan tổ chức thi chế giễu Trung Quốc
Tống Hiền |
7
Cuộc thi châm biếm mang tên "Hãy xin lỗi Trung Quốc" được tổ chức
trên mạng xã hội Đài Loan thu hút hàng nghìn người tham gia chế giễu
những điều xấu xí của Trung Quốc đại lục.
Theo HongKongfp, "Cuộc thi xin lỗi Trung Quốc
thường niên năm thứ nhất" được tổ chức trên Facebook nhằm khuyến khích
mọi người viết lời xin lỗi về những điều mà họ cho rằng đã cư xử "không
đúng" với Trung Quốc. Taipei Times cũng cho biết, cuộc
thi do một người dùng Facebook ở Đài Loan tạo ra, thu hút hơn 24.000
người theo dõi, trong đó có nhiều người Đài Loan và Hong Kong. Khoảng 6.000 bài viết được đăng tải kể từ ngày 16/7 đến nay.
Trang Facebook "Cuộc thi xin lỗi Trung Quốc thường niên lần thứ nhất. Ảnh chụp màn hình: HongKongfp
Wang
Yi-kai, người phát động cuộc thi này trên Facebook, cho biết cuộc thi
nhằm "chế giễu sự đàn áp và ngược đãi" của làng giải trí Trung Quốc.
Người có bài viết được nhiều "like" nhất sẽ được tôn là người chiến thắng.
Cư
dân mạng gửi những lời xin lỗi châm biếm tới Bắc Kinh với hàng loạt lý
do như gọi Đài Loan là mảnh đất hay ăn đồ ăn Nhật, hay sử dụng Iphone.
Một người khác xin lỗi vì đã sinh 3 con trong khi Trung Quốc thực hiện chính sách một con.
"Tôi
xin lỗi vì đã tìm kiếm khắp Hong Kong để mua đôi giày Barlun mới nhưng
chỉ toàn thấy hàng giả", bài viết được đăng tải cùng bức ảnh đôi giày
New Balance, một thương hiệu toàn cầu mới đây bị tòa Trung Quốc phán
quyết vi phạm thương hiệu New Barlun.
Nhiều vấn đề khác mà cư dân
mạng "xin lỗi" như sử dụng chữ viết phồn thể thay vì chữ viết giản thể,
hay việc phân biệt người này là người Đài Loan hay Hong Kong thay vì gọi
chung rằng đó là người Trung Quốc.
Theo HongKongfp, cuộc
thi diễn ra sau khi hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng gần đây đăng video xin
lỗi vì những hành động bị cho là xúc phạm Trung Quốc.
Một trong
số đó là diễn viên Đài Loan Đới Lập Nhẫn bị đạo diễn Triệu Vy của Trung
Quốc gạt khỏi dự án phim mới do cáo buộc ủng hộ Đài Loan tách khỏi Trung
Quốc.
Trên một trang web, Triệu Vy cho biết, diễn viên Đới Lập
Nhẫn vị buộc rời đoàn làm phim vì không tỏ rõ lập trường chính trị của
mình. Cô cũng đưa ra lời xin lỗi vì đã "sử dụng nhầm người".
Châu
Tử Du, ca sĩ 16 tuổi, cũng buộc phải xin lỗi hồi tháng 1 vì vẫy quốc kỳ
Đài Loan trong một chương trình trực tiếp khiến cộng đồng mạng Trung
Quốc nổi giận và cáo buộc cô ủng hộ việc Đài Loan độc lập.
Nữ diễn viên Nhật Bản Kiko Mizuhara cũng buộc phải làm video xin lỗi sau khi bị dân mạng cáo buộc chống Trung Quốc.
Mizuhara
đã bấm "like" (thích) bức ảnh một người chỉ tay vào Thiên An Môn năm
2013 và bị cáo buộc chụp hình tại đền Yasukymi, địa điểm gây tranh cãi
không chỉ trong xã hội Nhật Bản mà cả ở một số quốc gia từng bị Nhật Bản
xâm lược.
Dân
mạng Trung Quốc cũng kéo nhau lên Weibo đáp trả bằng "cuộc thi xin lỗi
đài loan thường niên lần 1". Ảnh chụp màn hình: HongKongfp
Để
đáp trả, cư dân mạng Trung Quốc cũng tổ chức một cuộc thi mang tên
"Cuộc thi xin lỗi Đài Loan thường niên năm nhất" trên Weibo.
"Tôi
xin lỗi, giấc mơ độc lập của Đài Loan vẫn chỉ là giấc mơ, trong khi giấc
mơ Trung Quốc của chúng tôi đang từng bước hoàn thành", một người dùng
Weibo viết.
Người khác bày tỏ với giọng mỉa mai: "Xin lỗi, cha đã không bên con một thời gian dài, khiến con quên đi tổ tiên của mình".
theo zing.vn
Trả tự do cho chủ mưu vụ cướp bánh mì ở Sài Gòn
TPO - Ôn Thành Tân được HĐXX tuyên mức án bằng
chính số ngày tạm giam, trả tự do sau khi phiên tòa kết thúc. Bị cáo còn
lại phải thi hành án thêm 1 tháng 10 ngày tù.
Hai bị cáo cúi đầu nghe tòa tuyên án.
Sáng 20/7, HĐXX TAND quận Thủ Đức (TPHCM) đã tuyên án đối với bị cáo
Ôn Thành Tân (18 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Tuấn (18
tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về tội “Cướp giật tài sản”.
Theo bản án, Ôn Thành Tân-kẻ chủ mưu trong vụ việc, nhận mức án 8
tháng 20 ngày tù. Mức án này đúng bằng thời gian tạm giam nên Ôn Thành
Tân được trả tự do tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn bị tòa tuyên án 10 tháng tù giam. Sau khi
trừ thời gian tạm giam, bị cáo nào sẽ phải thi hành án thêm 1 tháng 10
ngày tù.
Trong phần xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo Ôn Thành Tân khai nhận, tối
17/10/2015, Tân gặp Tuấn tại một tiệm interner ở quận 9, TPHCM để chơi
game.
Sáng hôm sau, Tân và Tuấn đèo nhau bằng xe máy tìm việc làm. Trên
đường đi, cả hai đói bụng nhưng không có tiền mua đồ ăn nên Tân rủ Tuấn
đi tìm một tiệm tạp hóa để cướp.
Khi đến tiệm tạp hóa Gia Huy (trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM),
Tuấn ngồi sau xe kêu chủ tiệm là chị Lại Thị Yên bán cho 1 ổ bánh mì, 2
bịch chuối sấy, 1 bịch đậu phộng rang muối và 3 bịch me trộn đường (tài
sản này được cơ quan chức năng định giá 45.000 đồng).
Khi chủ tiệm mang các món đồ nói trên ra ngoài thì Tuấn giật lấy, Tân
tăng ga bỏ chạy. Chủ tiệm tạp hóa tri hô, người dân vây bắt được cả 2
rồi báo cho công an phường. Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Tân cùng khai
nhận hành vi phạm tội.
Cả hai bị tạm giam từ ngày 18/10/2015. Sau đó, VKSND quận Thủ Đức ra
cáo trạng truy tố Ôn Thành Tân và Nguyễn Hoàng Tuân về tội "Cướp tài
sản" theo Khoản 1 điều 136 Bộ Luật hình sự (khung hình phạt 1 – 5 năm
tù). Hối hận, mong làm lại cuộc đời
Tại phiên tòa, đại diện VKSND cho rằng có đủ căn cứ, cơ sở để truy tố
hai bị cáo về tội “Cướp giật tài sản” và đề nghị mức án từ 10 – 12
tháng tù đối với hai bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn và Ôn Thành Tân.
Luật sư Đỗ Hải Bình, người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn đề
nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tuấn với mức phạt bằng
thời gian bị cáo tạm giam đến ngày đưa ra xét xử (7 tháng 3 ngày).
Hai bị cáo tỏ ra ăn năn hối lỗi trước hành vi của mình.
Trong khi đó, luật sư Lê Ngọc Phụng bào chữa cho bị cáo Ôn Thành Tân đề
nghị HĐXX xem xét cho bị cáo Tân được hưởng án treo, để có cơ hội tiếp
tục học tập và rèn luyện, giáo dục ở địa phương.
Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn nói rằng rất hối
hận và mong được hưởng mức án bằng thời gian tạm giam để về chăm sóc cha
mẹ.
Bị cáo Ôn Thành Tân, chủ mưu vụ án cũng tỏ ra rất hối hận với hành vi của mình, mong HĐXX cho hưởng án treo để làm lại cuộc đời.
Syria cáo buộc không kích ở Aleppo làm 120 dân thường thiệt mạng
120 dân thường đã thiệt mạng sau vụ không kích của Pháp. (Nguồn: AFP)
Trong tuyên bố gửi Liên hợp quốc và các tổ chức trực thuộc, Bộ Ngoại
giao Syria cho biết các máy bay chiến đấu của Pháp, thuộc liên minh
chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, đã không kích làng Tukhan al-Kubra phía
Bắc thị trấn Manbej, tỉnh Aleppo.
Các nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc không kích này chủ yếu là phụ
nữ, trẻ em và người già. Bộ Ngoại giao Syria gọi đây là một "vụ thảm sát
đẫm máu."
Cũng theo Bộ Ngoại giao Syria, trước đó, ngày 18/7, các máy bay chiến
đấu của Mỹ đã không kích Manbej, khiến 20 người thiệt mạng. Bộ trên tái
khẳng định các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu tại Syria là "bất hợp
pháp," đồng thời nhấn mạnh "bất kỳ ai muốn tham gia cuộc chiến chống
khủng bố phải hợp tác với Chính phủ Syria."
Manbej bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng từ năm
2014 sau khi nhóm này nắm quyền kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở Syria và
nước láng giềng Iraq. Thị trấn này là điểm dừng quan trọng trên tuyến
đường tiếp viện của IS từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ tới thành phố Raqqa mà IS
gọi là thủ phủ.
Kể từ tháng 5 vừa qua, liên quân do Mỹ đứng đầu đã hỗ trợ Các lượng
lực Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn, gồm các nhóm vũ trang người
Kurd và Arab, nhằm giành quyền kiểm soát thị trấn từ tay IS.
Trước đó, Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh
cũng cho biết các cuộc không kích của liên quân gần ngôi làng trên làm
ít nhất 56 dân thường thiệt mạng, trong đó có trẻ em.
Theo SOHR, các dân thường chạy lánh nạn khỏi làng bị tưởng nhầm là
các tay súng thánh chiến và đã bị máy bay liên quân không kích./.
Dân trí Bà Melania Trump, phu nhân ứng viên tổng thống
đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump, bị tố khai man lý lịch cá nhân khi thông
tin liên quan tới học vấn của bà do Chương trình Đại hội toàn quốc đảng
Cộng hòa (RNC) cung cấp không trùng khớp với hồ sơ trên thực tế. >> Vợ tỷ phú Trump bị tố đạo bài phát biểu của Đệ nhất phu nhân Michelle
Vợ tỷ phú Trump bị tố đạo bài phát biểu của Đệ nhất phu nhân Michelle
Bà Melania Trump xuất hiện cùng chồng tại đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa ngày 19/7 (Ảnh: Reuters)
Theo thông tin do Chương trình Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa Mỹ
công bố, “sau khi nhận bằng đại học chuyên ngành thiết kế và kiến trúc
tại Slovenia, bà Melania đã chuyển sang làm người mẫu ở Paris và Milan,
cuối cùng bà tới New York định cư vào năm 1996”.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại nguồn dữ liệu công khai chính thức
của trường đại học tại Slovenia theo thông tin do đảng Cộng hòa cung
cấp, đài CBS cho biết phu nhân tỷ phú Donald Trump không nằm trong danh sách những sinh viên tốt nghiệp và nhận được bằng đại học.
Julia Ioffe, một chuyên gia nghiên cứu về lý lịch của những đệ nhất phu nhân tiềm năng, mới đây cũng tiết lộ trên tờ Politico
rằng bà Trump đã rời trường đại học sau một năm đăng ký. Cũng theo
chuyên gia Julia, việc học ở trường của bà Trump đã kết thúc khi bà
quyết định chuyển tới Milan (Italia) để theo đuổi sự nghiệp người mẫu
của mình.
Trước đó, bà Trump cũng bị tố đã “đạo” bài phát biểu của Đệ nhất phu
nhân Michelle Obama cách đây 8 năm sau khi bà có bài phát biểu trước
toàn thể đại hội trong phiên khai mạc hôm 19/7. Một số nhà bình luận đã
phát hiện ra nhiều điểm giống nhau kỳ lạ giữa hai bài phát biểu này.
Bà Melania (tên thật là Melania Knauss) sinh năm 1971 tại Svenica,
Slovenia. Bà kết hôn với ông Trump vào tháng 1/2005 và trở thành người
vợ thứ 3 của tỷ phú này. Bà nhập quốc tịch và trở thành công dân Mỹ từ
năm 2006.
Thành Đạt
Theo CBS
Chuyện tình Trấn Thành - Hari bị đưa vào tiểu phẩm hài
11:08 20/07/2016
1
Dù không nhắc đích danh nhưng lời thoại trong tiểu phẩm của thí sinh Thanh Tân khiến nam huấn luyện viên "giật mình".
Trong tập 15 của Đấu Trường Tiếu Lâm phát sóng tối 19/7, các thí sinh
còn lại ở 4 đội Trấn Thành, Trường Giang, Đức Thịnh, Thu Trang – Tiến
Luật sẽ tiếp tục thi thố tài năng ở vòng Chuyển thể.
Trấn Thành nghi thí sinh nhắc chuyện hôn Hari
Rũ bỏ hình ảnh bụi bặm thường thấy, Thanh Tân của đội Tiến Luật và Thu Trang chọn làm mới câu chuyện Vợ thằng Đậu.
Ban đầu, thí sinh xuất hiện trong tạo hình... công chúa. Vì quá ế, công
chúa được vua cha tổ chức buổi tuyển chọn chồng, Tuy nhiên, buổi tiệc
nhanh chóng bị biến thành bãi chiến trường khi Thanh Tân liên tục có
những hành động khiến người xung quanh khiếp sợ như hát dở, múa xấu.
Đến phần cuối, câu chuyện trở về với chủ đề Vợ thằng Đậu. Thực tế, tất cả những hoạt cảnh trên chỉ là vở kịch mà vợ chồng Đậu – Đen luyện tập để đi thi Đấu trường tiếu lâm.
Thanh Tân gây bất ngờ khi vào vai giả gái “xấu kinh điển”. Ảnh: ĐQ
Tiểu phẩm kết thúc trong tiếng cười vui vẻ và sự ủng hộ nhiệt tình
của khán giả có mặt tại trường quay. Tuy nhiên, riêng huấn luyện viên
Trấn Thành tỏ ra không hài lòng.
Câu thoại "Sang quận 6, em rất thích ăn cháo nhưng ở đó lại có rất nhiều
nhà báo" khiến Trấn Thành liên tưởng đến việc mình bị Thanh Tân chọc
ngoáy chuyện bị chụp lén cảnh hôn Hari Won trên vỉa hè.
Anh buộc miệng nói: “Sao không nói vợ thằng Đậu mà lại đẩy qua vợ thằng Xìn (biệt danh của Trấn Thành)”.
Để bảo vệ Thanh Tân, Trường Giang – Thu Trang lập tức trách móc là
nam MC đang “không đánh mà tự khai” chuyện yêu đương, dù không ai nhắc
tên Trấn Thành nhưng anh vẫn chủ động lên tiếng. Nghe tới đây, anh chỉ
còn biết ngượng ngùng chào thua.
Trấn Thành tức giận vì bị nhắc chuyện hôn Hari trên vỉa hè. Ảnh: ĐQ
Sau khi dẹp bỏ uất ức, Trấn Thành bắt đầu nhận xét về Thanh Tân. Nam
huấn luyện viên cho rằng thí sinh may mắn khi có được các bạn diễn vô
cùng duyên dáng. Sự phối hợp ăn ý giúp anh tỏa sáng trên sân khấu. Việc
giả gái “xấu kinh điển” cũng được anh ủng hộ bởi theo nam huấn luyện
viên, nếu không giả gái e rằng Thanh Tân đã bị chìm giữa các bạn diễn
quá sức tài năng, hài hước.
Tuy nhiên, cây hài cũng nhắc nhở Thanh Tân nên chú ý xây dựng tình tiết
hơn, tránh đưa vào tiểu phẩm chi tiết dư thừa, rườm rà gây khó chịu cho
người xem.
Trường Giang chê bai thí sinh không nể tình “thầy trò”
Lâm Vĩ Dạ của đội Đức Thịnh nối tiếp chương trình bằng tiết mục chuyển thể từ bộ phim điện ảnh Titanic.
Bối cảnh được thay đổi thành miền Tây sông nước, nữ thí sinh cùng bạn
diễn là nghệ sĩ Dũng Nhí hóa thân thành cặp tình nhân đang đứng giữa
ranh giới sống - chết.
Lâm Vỹ Dạ bật khóc vì tiểu phẩm không thuyết phục như mong đợi. Ảnh: ĐQ
Dù có nhiều cố gắng nhưng tiết mục lại không mang đến tiếng cười cho
khán giả. Diễn xong, cô bật khóc nức nở. Trước tình huống này, Trấn
Thành – Đức Thịnh – Thu Trang – Tiến Luật đều bối rối không nói nên lời.
Trong khi đó, Trường Giang - người từng có nhiều năm làm việc cùng cô
chia sẻ: “Tự thấy nhục với bản thân nên khóc đúng không? Tôi rành quá
mà. Diễn viên chuyên nghiệp bao nhiêu năm đi diễn, về hài là sở trường
mà lại thế". Sau đó, anh không quên an ủi rằng cô còn khóc là còn phát
triển được.
Cây hài xứ Quảng phân tích thêm tiểu phẩm có nhiều cái sai, các chi tiết lòng vòng và không có yếu tố cao trào.
Tập 15 còn có sự góp mặt của nhiều tiểu phẩm khác,"Thầy bùa” Lê Minh Ngọc của đội Trường Giang trở lại trong tiết mục chuyển thể từ bộ phim hoạt hình Frozen. Dù cố gắng thể hiện, Minh Ngọc vẫn không được đánh giá cao.
Trường Giang bày tỏ sự thất vọng: “Tất cả các bạn trong đội đều diễn
không gọn gàng, còn em rối lắm. Em diễn ào ào. Em diễn cái kiểu ai cười
hay không mặc kệ, tôi làm việc của tôi thôi”.
“Bản sao Việt Hương” Lê Trang nối tiếp bằng tiết mục chuyển thể từ truyện cổ tích Người đẹp và quái vật.
Nhận xét về thí sinh, huấn luyện viên Thu Trang bày tỏ sự thất vọng vì
học trò diễn không hòa vào nhân vật, mất tự tin và thiếu bản lĩnh sân
khấu. Đây là lần thứ hai liên tiếp Lê Trang bị huấn luyện viên chê
trách.
Ứng cử viên nặng ký cho ngôi Quán quân – Tuấn Kiệt làm sân khấu bùng nổ với tiết mục được chuyển thể từ câu chuyện Hai cô gái và cục bướu.
Trước sự duyên dáng của thí sinh, các huấn luyện viên không nhịn được
cười. Còn Trấn Thành tự hào khẳng định Tuấn Kiệt là thí sinh có bản lĩnh
sân khấu tốt nhất.
“Juliet xấu kinh điển” Khương Mạnh Quân thử thách vòng Chuyển thể với tiết mục Sự tích trầu cau.
Đức Thịnh cho rằng tiết mục có nội dung ổn, dàn dựng mạch lạc. Tuy
nhiên, điểm trừ là Mạnh Quân đã để mảng miếng gây hài rơi vào 3 người
bạn diễn quá nhiều.
Tập 16 Đấu Trường Tiếu Lâm, phát sóng lúc 21h45 thứ Ba (26/7) trên kênh HTV7.
Phương Giang
Campuchia điều tra âm mưu đảo chính lật đổ Thủ tướng Hun Sen
Quân đội Campuchia đang điều tra một âm mưu đảo chính nhằm lật đổ chính quyền của Thủ tướng Hun Sen.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM) tổ chức tại Mông Cổ hôm 16/7. Ảnh: Reuters.
Reuters hôm nay dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng
Campuchia Chhum Sucheat cho biết cuộc điều tra tập trung vào Vichea Som,
người đã công bố kế hoạch lật đổ ông Hun Sen qua Facebook và Youtube.
Trong video, Vichea Som mặc âu phục, thắt cà vạt rằn ri. Som cáo
buộc chính quyền của ông Hun Sen "đứng sau các vụ chiếm đất của dân
chúng, sát hại quan chức cấp cao và vi phạm nhân quyền".
Som kêu gọi các lực lượng ở Campuchia đứng lên chống lại điều mà
ông cho là "chính quyền độc tài", song ông không nói về một cuộc đảo
chính hoặc đe dọa đảo chính. Địa điểm Som chọn quay video được cho là
thuộc về một đơn vị quân đội đóng tại phía tây nam Campuchia.
Mạng xã hội Facebook cũng xuất hiện một tài khoản mang tên Vichea Som với các hình ảnh giống người đàn ông trong video. Chủ tài khoản không trả lời các câu hỏi về đảo chính.
Vài tháng qua, căng thẳng giữa ông Hun Sen và các đối thủ đã gia
tăng do Campuchia sẽ bước vào cuộc bầu cử địa phương vào năm sau và tổng
tuyển cử năm 2018. Một số lãnh đạo đảng đối lập bị bắt giam và họ cho rằng đây là chiến dịch đàn áp của chính phủ trước các tiếng nói chỉ trích.
Hôm 10/7, Kem Ley, người nổi tiếng với các chỉ trích nhằm vào ông Hun Sen bị ám sát tại thủ đô Phnom
Penh. Cơ quan điều tra Campuchia cho biết ông Kem Ley có thể bị giết do
nợ tiền, song các nhà hoạt động chính trị cho rằng vụ án mang động cơ
chính trị.
Kem Ley chỉ trích cả chính phủ
Campuchia và các đảng đối lập nhưng chủ yếu là nhằm vào đảng cầm quyền
của Thủ tướng Hun Sen. Ông ủng hộ một kỷ nguyên chính trị trong sạch tại
Campuchia.
Tin về âm mưu đảo chính được đưa ra một ngày sau khi quan chức
cấp cao Mỹ về vấn đề nhân quyền kêu gọi các đối thủ chính trị của chính
quyền ông Hun Sen nên quay lại đàm phán trong bối cảnh "tình hình đang
xấu đi".
Trùm khủng bố "thân" IS tại Indonesia bị tiêu diệt
Thứ tư, 20/07/2016 | 15:28 GMT+7
Cảnh sát Indonesia hôm qua 19/7 khẳng định đến 90% rằng
trùm khủng bố nguy hiểm nhất nước này-được biết là "tư lệnh quân đội IS
tại Indonesia" đã bị đội đặc nhiệm chống khủng bố tiêu diệt.
Tư lệnh cảnh sát quốc gia Indonesia Tito Karnavian cho biết, cảnh sát
nước này đang nhanh chóng kiểm tra để xác nhận chính xác thông tin
trên. Trùm khủng bố được xác nhận là tên Santoso, kẻ nguy hiểm nhất nước
này và được cho là tư lệnh quân đội của IS tại đây.
Bộ trưởng An ninh Luhut Panjaitan cũng xác nhận Santoso đã bị tiêu diệt cùng một nghi can khủng bố tên Mukhtar.
Trùm khủng bố Santoso (phải) - Ảnh: Jakarta Post
Ông Tito cho biết, nhiều đặc điểm trên cơ thể của nghi can
này trùng với trùm khủng bố Santoso, đặc biệt là nốt rười ở trán. Ông
tiết lộ thêm, nhóm pháp y của lực lượng cảnh sát quốc gia Indonesia đã
được cử đến Palu để giám định đối tượng. Ông nhấn mạnh, cảnh sát nước
này đang chờ kết quả xét nghiệm ADN.
Người phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia cho biết, trong cuộc vây
bắt và đấu súng với các đối tượng khủng bố tại làng Tambarana, Poso
thuộc tỉnh Trung Sulawesi đêm 18/7, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố
đã tiêu diệt hai kẻ khủng bố tên Santoso và Mukhtar.
Santoso, còn được biết đến với tên gọi là Abu Wardah. Tên này được
coi là biểu tượng của phong trào thánh chiến ở Indonesia, đã thề sẽ
trung thành với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và tự xem
mình là "tư lệnh quân đội IS ở Indonesia".
Thời gian qua, hàng ngàn binh sĩ quân đội và cảnh sát Indonesia đã
được điều động tới khu vực rừng rậm Poso để săn lùng hắn ta. Nhà chức
trách nước này tin rằng cái chết của tên trùm này sẽ làm mất tinh thần
những kẻ ủng hộ IS ở Indonesia.
Nghiêm Thu (tổng hợp)
Nguồn : Người đưa tin
Một ngày xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm ở Nghệ An
Chỉ trong vòng 1 ngày, trên địa bàn Nghệ An đã xảy ra 2 vụ đuối nước
khiến 3 em học sinh tử vong. Điều đau lòng là tuổi đời các nạn nhân còn
quá nhỏ, có tới 2 em mới 4 tuổi.
Sáng ngày 20/7, thông tin từ chính quyền xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu
(Nghệ An) cho biết, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể cháu Phan Đăng
Bình (học sinh lớp 4) trú xóm 4, xã Diễn Yên. Hiện gia đình đang tổ
chức tang lễ theo các phong tục địa phương cho cháu.
Trước đó, vào
chiều ngày 19/7, anh Phan Đăng Thuyên (SN 1978) và chị Lê Thị Thương
(SN 1983) đi mai táng anh trai anh Thuyên trở về thì không thấy cháu
Bình đâu.
Nghĩ cháu đi chơi đâu đó nên anh chị chia nhau đi tìm.
Khi đến bờ sông N13 cách nhà khoảng 300m thì phát hiện quần áo cùng dép
của cháu ở bờ sông. Đoán rằng cháu Bình bị đuối nước khi tắm sông, mọi
người đã lao xuống sông mò tìm.
Hiện trường nơi tìm thấy em Bình đuối nước
Đồng
thời, gia đình cũng báo cáo cho chính quyền địa phương cử lực lượng đến
hỗ trợ. Mãi đến 10 giờ tối, mọi người mới tìm thấy thi thể cháu.
Cũng
vào chiều 19/7, tại Đội 1, xã Nghĩa Minh, Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã xảy ra
một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là 2 em nhỏ 4 tuổi đang học mẫu
giáo.
Theo đó, 3 em nhỏ gồm Lê Văn Hưng, Lê Gia Huy và em Dương
Gia Bảo rủ nhau ra Đập khe Rồng sau nhà để tắm. Trong lúc đang tắm thì
cả 3 em sa chân vào vùng nước sâu nên bị đuối nước.
Nghe tiếng kêu
cứu, một người hàng xóm ở cạnh nhà đã chạy ra đập cứu vớt các em. Tuy
nhiên, chỉ cứu sống được em Dương Gia Bảo. Hai em còn lại khi được lực
lượng chức năng tìm thấy thì đã tử vong.
Buồn phiền vì chồng ngoại tình, giữa đêm khuya, chị Trúc rời nhà chạy xe
máy đến huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định rồi nhảy xuống cầu Bà Di tự tử.
Chiều 20/7, lãnh đạo xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước) cho biết, lực
lượng cứu hộ Bình Định đã vớt được thi thể Nguyễn Thị Trúc (32 tuổi) bị
nước cuốn trôi cách cầu Bà Di 50 m về phía hạ lưu ở xã Phước Lộc.
Nhiều người dân theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể chị Trúc. Ảnh: Đ.T.
Nạn nhân quê ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn lấy chồng rồi định cư ở
phường Bình Định (thị xã An Nhơn). Chị này đang mang bầu thai 5 tháng
tuổi, giữa đêm khuya 19/7 đã nhảy cầu tự tử do mâu thuẫn gia đình.
Bà Huỳnh Thị Hà (ngụ xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) kể thêm, khoảng
22h tối qua, gia đình đang ngủ say thì nghe mọi người hô hoán kêu cứu
một phụ nữ nhảy xuống cầu Bà Di.
"Chúng tôi giật mình thức dậy chạy đến xem thì thấy chiếc xe máy cùng
đôi dép để lại bên cầu Bà Di. Nghi ngờ chị ta nhảy cầu tự tử, người dân
địa phương huy động đèn pin tổ chức lặn tìm dưới sông nhưng đến rạng
sáng vẫn không thấy nên báo cơ quan chức năng", bà Hà nói.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân nhảy cầu Bà Gi. Ảnh: Đ.T.
Theo người dân địa phương, nhiều lần nghe chị Trúc cự cãi, khuyên can
chồng chấm dứt ngoại tình, lo làm ăn nhưng ông này không nghe.
Nhận được tin báo, rạng sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ tỉnh Bình
Định huy động thợ lặn đến hiện trường tổ chức tìm kiếm suốt 7 giờ mới
vớt được thi thể chị Trúc. * Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Minh Hoàng
Sắp lạm phát gần 1.700%, Venezuela vẫn 'nghỉ chơi' với IMF
Lực lượng an
ninh đụng độ với người dân cố gắng tiến về dinh tổng thống Venezuela để
phản đối tình trạng thiếu lương thực, thuốc men nghiêm trọng ở thủ đô
Caracas hồi tháng 6
Dù hầu hết nền kinh tế phát triển đang
chật vật đẩy cao lạm phát, không nước nào muốn rơi vào tình cảnh của
Venezuela: lạm phát giá tiêu dùng được dự báo đạt 480% năm nay, lên
1.640% năm sau.
Trên đây là nhận định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Cảnh thiếu hụt vật tư y tế hiện nay ở Venezuela đồng nghĩa với việc
trẻ sơ sinh và nhiều bệnh nhân đang chết dần vì các căn bệnh có thể
điều trị. Binh lính đang bảo vệ những cửa hàng tạp hóa trống rỗng. Khi
Caracas kéo dài tình trạng khẩn cấp kinh tế, không lạ gì chuyện nhiều
chuyên gia cho rằng nước này sẽ sớm cần gói cứu trợ từ IMF.
Theo tờ The Wall Street Journal, tình hình ở quốc gia Nam
Mỹ tệ đến nỗi trong tháng này, chính phủ giao quyền kiểm soát dự trữ
lương thực cho quân đội, nhượng nhiều quyền hơn cho các lực lượng vũ
trang.
IMF dự báo lạm phát phi mã ở Venezuela Ảnh chụp màn hình trang The Wall Street Journal
Tuy vậy, Venezuela, nước có chính quyền cắt đứt quan hê với IMF gần
một thập niên trước dưới thời ông Hugo Chavez, vẫn chưa cố gắng nối lại
quan hệ với tổ chức cho vay khẩn cấp của thế giới.
“Không có sự thay đổi trong mối quan hệ của Venezuela với quỹ”,
người phát ngôn IMF Gerry Rice cho hay. Trong khi IMF thúc giục Caracas
tái thiết mối quan hệ, “giới chức Venezuela vẫn chưa liên lạc với chúng
tôi”, phát ngôn viên trên nói thêm.
Trung Quốc - quốc gia đang tìm cách tận dụng mối quan hệ chính trị
yếu kém mà nhiều nước Nam Mỹ, châu Phi có với Mỹ và các tổ chức phương
Tây như IMF - đã và đang cho Venezuela cùng các nước xuất khẩu hàng hóa
khác vay giá rẻ, hỗ trợ họ đi qua đợt lao dốc giá cả hàng hóa. Năm
ngoái, Venezuela được cho là đã nhận 10 tỉ USD tín dụng rẻ để xoay sở.
Khi cường quốc kinh tế số một thế giới quay lưng
với Nam Mỹ, Trung Quốc đang đặt cược rất lớn vào khu vực này với hàng tỉ
USD tiền đầu tư, cho vay trong năm 2015.
Dù các khoản vay trên có thể hỗ trợ những nước này trong vấn đề
ngân sách, duy trì nhiều chương trình trợ cấp lớn, tốn kém và tăng cường
quan hệ chính trị với Bắc Kinh, chúng không yêu cầu việc sửa chữa sâu
rộng chính sách - động thái mà nhiều nhà kinh tế cho là rất quan trọng
để chuyển mình nền kinh tế èo uột.
Ngay cả khi Venezuela tái liên lạc với IMF, ông Rice cho biết tổ
chức này vẫn “sẽ rất khó để đưa ra lời khuyên mà không thảo luận nhiều”
với quốc gia Nam Mỹ. Lần cuối Venezuela cho phép IMF nhìn sâu vào tình
hình tài chính nước nhà xảy ra cách đây khá lâu.
IMF nhiều lần dự báo ảm đạm về kinh tế Venezuela, lần lượt trong
các báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới tháng 10.2015 và Triển vọng kinh
tế thế giới tháng 4.2016.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa cho hay
ngân hàng Citibank đã lên kế hoạch đóng tài khoản ngoại tệ của chính phủ
nước ông trong một tháng.
Thu Thảo
Thu hồi giấy phép công ty đa cấp bán hàng đắt gấp 82 lần
14:08 20/07/2016
675
Sau nhiều lần thanh tra và xử phạt, Công ty đa cấp Trường Giang chính thức bị thu hồi giấy phép kinh doanh.
Ngày 19/7, Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương đã ban hành quyết
định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công
ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trường Giang Việt Nam, tên cũ là Công ty
TNHH Đầu tư và Thương mại Trường Giang Việt Nam. Địa chỉ trụ sở chính
tại tòa nhà CT3 Khu đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.
“Việc thu hồi giấy chứng nhận của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp
không giải phóng doanh nghiệp này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp
luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nhà phân
phối và người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới của doanh
nghiệp”, Cục Quản lý cạnh tranh nêu.
Họp các nhà phân phối của Công ty Trường Giang.
Ảnh: Infonet
Trước đó, ngày 17/6, Cục Quản lý cạnh tranh đã ban hành quyết định xử
phạt số tiền 350.000 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và
Thương mại Trường Giang Việt Nam, về các vi phạm trong hoạt động bán
hàng đa cấp.
Hồi đầu năm nay, Cục Quản lý Cạnh tranh cũng từng ra quyết định xử
phạt Công ty Trường Giang 4 lỗi vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp,
với số tiền 122 triệu đồng.
Sai phạm nghiêm trọng nhất là việc bán chênh lệch giá sản phẩm của công ty lên tới từ 50 đến 82 lần.
Cụ thể, mức giá sản phẩm TruongGiang Liver được nhập với giá 18.000
đồng, TruongGiang Calcium nhập với giá 12.000 đồng, TruongGiang Calcium
Kid nhập với giá 12.000 đồng, TruongGiang Queen nhập với giá 12.000 đồng
và được bán lại cho người tham gia bán hàng đa cấp với giá 990.000 đồng
(chưa có VAT). Mức chênh lệch giữa giá nhập – xuất bán từ 50 đến 82
lần.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trường Giang Việt Nam thành lập
được 13 năm, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, công
ty vừa tham gia vào lĩnh vực bán hàng đa cấp vào tháng 6/2015, bằng việc
cung cấp các mặt hàng thực phẩm chức năng.
Cũng trong ngày 19/7, Cục quản lý cạnh tranh ban hành quyết định xử
phạt Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại MLM Việt Nam (có địa chỉ
trụ sở chính tại B5 D6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Quận
Cầu Giấy, Hà Nội), với tổng số tiền phạt là 350 triệu đồng.
Cụ thể, công ty này đã duy trì nhiều hơn một vị trí kinh doanh đa
cấp/mã số kinh doanh đa cấp đối với cùng một người tham gia bán hàng đa
cấp. Đồng thời, công ty cũng đã không ký hợp đồng bằng văn bản với người
tham gia, không cam kết cho người tham gia trả lại hàng hóa.
Thái Nguyễn
Dân mạng bị chia rẽ vì clip CSGT 'đưa chân' khiến người vi phạm ngã
CSGT Thái Lan 'tung cước' đá người vi phạm
Sau những tranh luận không hồi kết về
việc làm của CSGT Hà Nội, dân mạng Việt 'khai quật' clip ghi cảnh tương
tự của cảnh sát nước ngoài, dùng chân đạp người vi phạm ngã, khi đối
tượng có ý định bỏ chạy để so sánh.
Sau
khi xuất hiện vào tối ngày 18.7, clip ghi lại cảnh tượng CSGT Hà Nội
“đưa chân” khiến người vi phạm đi ngược chiều, luồn lách bị ngã trên phố
Xã Đàn (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), đã trở thành tâm điểm chú ý và
bàn luận của cộng đồng mạng.
Trả lời Thanh Niên, Trung tá Lê
Tú (thuộc phòng PC67 - Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đã phạt hành
chính nam thanh niên điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông có hành
vi chống đối người thi hành công vụ. Về phần cán bộ cảnh sát đưa chân
ngăn chặn xe vi phạm, anh bị tạm đình chỉ công tác để tiến hành điều
tra, làm rõ động cơ.
CSGT rút súng bắn chỉ thiên 5 phát nhưng người này
vẫn không có dấu hiệu sợ sệt. Đến phút cuối, các cán bộ cảnh sát mới hợp
sức khống chế thành công người vi phạm ngang ngược này, nhân chứng nói.
Dù các cơ quan chức năng đã sớm vào
cuộc, thông tin đến người dân cách thức xử lý khá rõ ràng, song hành
động quyết liệt của người thi hành công vụ trong clip nói trên vẫn làm
bùng nổ những cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội, đến tận hôm nay,
20.7.
Nhiều người ủng hộ cách làm “triệt để” của cán bộ CSGT trong clip gây bão mạng, nhưng cũng có không ít ý kiến phản đối.
[CLIP] CSGT Hà Nội 'dùng chân' chặn xe vi phạm gây tranh cãi
Cư dân mạng tên Đỗ Đức Huy thiên về
hướng không ủng hộ việc làm của viên CSGT nói trên. Anh bảy tỏ quan
điểm: “Lỗi không bằng lái, không đăng ký xe chỉ được phát hiện khi đối
tượng đã ngã xuống. Vậy thì, tại thời điểm đưa chân, cán bộ chỉ thấy lỗi
không có mũ và đi ngược chiều tốc độ cao. Thử hỏi lỗi đó có cần chiến
sĩ mạo hiểm tính mạng bằng cách lao vào làn xe, đá người vi phạm ngã?
Chưa kể, việc làm này còn gây nguy hiểm cho hai người trên xe máy. Hành
động quá liều lĩnh và bộc phát”.
Thành viên có nickname Trịnh Quý phản
ứng gay gắt: “Sao CSGT lại hành động theo cách cảm tính như vậy? Những
người có nghiệp vụ không cần làm như vậy, chỉ cần chụp biển số xe lại là
đủ. Vi phạm giao thông chứ có phải tội phạm đâu mà dùng cách đạp. Là
cảnh sát lại càng phải ý thức được sự nguy hiểm khi đạp xe đang di
chuyển chứ!”.
Đắc Khiêm đồng tình với suy nghĩ của
Trịnh Quý: “Sao phải làm như vậy, nguy hiểm quá! Nếu 3 người này có mệnh
hệ gì, hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Đã có camera ghi lại biển số xe
rồi tại sao không căn cứ vào đó mà xử phạt người vi phạm. Tôi không ủng
hộ cách làm này của anh công an”.
Bị cảnh sát giao thông (CSGT) thổi phạt, người vi
phạm ngang ngược tăng tốc độ, tông trực diện vào CSGT rồi bỏ chạy. Sự
việc khiến nhiều người bức xúc và dân mạng đang chia sẻ clip để giúp
cảnh sát truy tìm người vi phạm.
Ở lập trường ngược lại, có khá nhiều ý
kiến đồng tình với cách xử lý quyết liệt của người viên cảnh sát trong
clip, với quan điểm: “Một người đã đi ngược chiều lại còn chống lệnh
dừng xe của cảnh sát, có nghĩa họ coi thường tính mạng bản thân lẫn
người khác. Nên xử lý mạnh tay”.
Thành viên Minh Đức nói: “Trường hợp này
có thể nghi ngờ đối tượng mang vũ khí hoặc ma túy. Truy đuổi là điều
cần thiết, nếu không bất chấp nguy hiểm ngăn cản, đối tượng có thể gây
nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác”.
“Đồng chí CSGT đã hành động dũng cảm và
chính xác để ngăn chặn những tai nạn sắp xảy ra. Tôi tham gia giao thông
đúng luật mà bị bọn chúng đâm vào thì quá khổ thân tôi và con cháu. Cảm
ơn anh công an!”, Nguyễn Minh khen ngợi cách làm của viên cảnh sát.
Cùng quan điểm, Hải Đăng nói: “Mình ủng
hộ hành động anh CSGT. ‘Tổ lái’ này không tai nạn thì cũng gián tiếp gây
tai nạn. Nên chăng đưa luật cấm không cấp bằng lái xe vĩnh viễn cho
những đối tượng như thế này. Nếu bắt gặp xe không giấy phép, pháp luật
nên có thêm cơ chế phạt tù, hoặc lao động công ích có giám sát”.
[CLIP] Cảnh sát Thái 'tung cước' khống chế người vi phạm giao thông - Nguồn: Youtube
Như một cách để minh chứng cho những lập
luân trên là đúng, nhiều người dùng mạng xã hội mới đây đã chia sẻ
clip, ghi lại khoảnh khắc một viên CSGT ở nước ngoài (được cho ở Thái
Lan) cũng dùng chân đạp người vi phạm ngã khỏi xe, khi người này có ý
định bỏ chạy. Sau khi đối tượng bị ngã, viên cảnh sát khống chế và khoá
tay người vi phạm.
Clip dù được ghi hình cách đây 2 năm
trước nhưng lại được “khai quật” đúng thời điểm "nóng" nên tiếp tục trở
thành đề tài tranh luận của người dùng mạng xã hội với chủ đề: Có nên
học tập nước ngoài, để CSGT “phi cước” với người vi phạm luật giao
thông?
Lê Á
Công Phượng: "Từ ngôi sao triệu người mê tới chàng trai phát tờ rơi ở ga tàu điện"
09:22:00 20/07/2016
Từ chỗ là một tài năng trẻ được cả triệu người săn đón, giờ đây khi nhắc
đến Công Phượng chỉ còn là những mẩu tin nhỏ về một chàng trai tươi
cười phát tờ rơi ở ga tàu điện ngầm trên đất Nhật Bản.
Ngày chưa sang Nhật, Công Phượng là cầu thủ được yêu thích nhất, là
niềm hy vọng số 1 của bóng đá Việt Nam. Fanpage của anh thu hút tới hơn
1,5 triệu lượt like và độ phủ sóng trên báo chí, truyền thông của Phượng
dày đặc không thua kém những ngôi sao hàng đầu trong giới showbiz.
Ngày chuẩn bị qua Nhật, Công Phượng mang theo biết bao kỳ vọng bên cạnh những lời hứa hẹn từ ông chủ của CLB Mito Hollyhock.
Phượng
hôm nay đi giày gì? Mái tóc mới ra sao? Chiếc đồng hồ anh đeo có liên
quan gì đến Hòa Minzy không?... Tuốt tuồn tuột về Công Phượng được quan
tâm và soi đến triệt để, các nhãn hàng quảng cáo săn Công Phượng làm
gương mặt đại diện với những hợp đồng bạc tỷ. Ở tuổi 21, dù chưa là trụ
cột ở ĐT Việt Nam nhưng Công Phượng đã nhận được tất cả những gì mà một
ngôi sao cần có.
Những tưởng chuyến đi sang Nhật thi đấu kéo dài 1
năm, sẽ chắp cánh cho thương hiệu và tên tuổi của cầu thủ này bay cao
hơn như lời hứa hẹn của ông chủ tịch CLB Mito Hollyhock ngày sang Việt
Nam ký hợp đồng. Thậm chí, người ta còn tin khả năng thành công của Công
Phượng còn hơn đàn anh của mình là Công Vinh trước đó, bởi Phượng trẻ
hơn và có tiềm năng hơn.
Nhưng không, bức tranh
màu hồng ấy đã không xuất hiện, hơn nửa năm trôi qua nhưng những gì Công
Phượng để lại trên đất Nhật chỉ là số không tròn trĩnh. Thông tin về
anh cứ ngày một ít dần, và toàn những thông tin thiếu tích cực.
Hơn
6 tháng, hàng triệu người hâm mộ từ chỗ hồi hộp trông ngóng từng trận
của Mito Hollyhock xem Phượng có được ra sân không, nhưng rồi cứ trận
này qua trận khác cái tên Công Phượng vẫn không xuất hiện... khiến tất
cả chỉ biết ngán ngẩm, đến nỗi tưởng như chẳng cần quan tâm đến nữa, vì
biết chắc tiền đạo xứ Nghệ vẫn sẽ mài đũng quần trên ghế dự bị mà thôi.
Nhưng hơn nửa năm trôi qua, Phượng chỉ mài đũng quần trên ghế dự bị và được ra sân vỏn vẹn... 7 phút.
Nửa
năm ở Nhật, ngôi sao bóng đá được kỳ vọng nhất Việt Nam chỉ được ra sân
vỏn vẹn 7 phút, theo kiểu đá... cho có, rồi cứ thế bị chìm vào quên
lãng.
Thực ra, ngày mới sang Nhật, Công Phượng đã "bị" CLB
Mito Hollyhock khai thác triệt để thương hiệu của anh từ những video
giới thiệu đến những sự kiện bên lề. Fanpage của đội bóng này vốn cực kỳ
ít người theo dõi đã tăng đột biến từ hàng nghìn fan ở Việt Nam. Và CLB
vốn bị xem là nghèo đang gặp khó khăn về tài chính cũng nhận được những
hợp đồng tài trợ khủng từ doanh nghiệp Việt.
Nhưng khi các hợp
đồng quảng cáo, tài trợ được ký kết xong, thì cũng là lúc các thông tin
về Công Phượng trở nên ít ỏi, Phượng "mất tích" trong các trận đấu của
Mito Hollyhock ở J.League 2, cũng chẳng có bài viết hay video nào cập
nhật tình hình của Phượng ở Nhật nữa, hình ảnh mới nhất lại chỉ khiến
người hâm mộ thêm đau lòng hơn, khi Phượng xuất hiện ở ga tàu điện ngầm
với nụ cười tươi làm công việc phát tờ rơi quảng cáo, công việc cũng
dành cho cầu thủ không được đăng ký thi đấu.
Anh nhiều lần phải đi phát tờ rơi quảng cáo, công việc dành cho những cầu thủ không được đăng ký thi đấu.
Sẽ
có đâu đó những người cố trấn an và nhìn hướng tích cực rằng Công
Phượng đang còn trẻ và việc phải đi phát tờ rơi là cơ hội để thử thách ý
chí giúp cầu thủ này trưởng thành hơn.
Tuy nhiên, nên nhớ rằng
Phượng bây giờ đã 22 tuổi, điều cần thiết hơn cả với một cầu thủ ở độ
tuổi của Phượng là kinh nghiệm trận mạc. Phượng chỉ có thể trưởng thành
hơn khi được cọ xát, được học hỏi trên sân bóng, chứ không phải sang
Nhật chỉ để... phát tờ rơi.
Hơn cả là cách đối xử của CLB Mito
Hollyhock với Công Phượng rõ ràng đang có phần bất công, bởi dù gì
Phượng cũng là ngôi sao của bóng đá Việt Nam, là tuyển thủ quốc gia duy
nhất đang thi đấu cho đội xếp cuối bảng giải hạng nhất của Nhật, người
đã giúp họ mang về những hợp đồng tài trợ để cứu nguy cho đội bóng vốn
dĩ bị khủng hoảng tài chính, nhưng lại bị đối xử như một cầu thủ vô
danh, bị xếp hạng bét ở CLB.
Từ ngôi sao bóng đá được yêu mến nhất Việt Nam, Công Phượng đang dần mất tích khi sang Nhật Bản.
Chỉ
còn chưa đầy 5 tháng nữa, chuyến đi sang Nhật của Công Phượng sẽ kết
thúc. Chưa biết liệu Công Phượng có trưởng thành hơn sau nửa năm qua
Nhật và chỉ để đi phát tờ rơi như vậy hay không, nhưng chắc chắn rằng
nếu như vài tháng tới, tình hình không thay đổi thì chính Công Phượng và
ĐT Việt Nam là những người phải chịu thiệt thòi khi mà AFF Cup 2016
đang tới gần.
Hari Won tung phiên bản tiếng Hàn của hit 'Anh cứ đi đi'
06:35 20/07/2016
13
Sau khi ra mắt MV "Anh cứ đi đi", người yêu Trấn Thành gửi tặng khán giả phiên bản tiếng Hàn của bài hit.
Anh cứ đi đi vốn được nhạc sĩ Vương Anh Tú sáng tác theo
phong cách ballad Hàn Quốc vì vậy hợp với chất giọng và cách hát của
Hari Won. Trước sự ủng hộ và yêu cầu của khán giả, Hari quyển định
chuyển lời Anh cứ đi đi sang tiếng Hàn. Trong phiên bản này,
bạn gái Trấn Thành sẽ song ca với nhạc sĩ Vương Anh Tú. Cha đẻ của ca
khúc sẽ hát lời Việt và Hari hát tiếng Hàn.
Những ngày vừa qua, cư dân mạng xô xao tin đồn về sự bất hòa giữa Hari Won và nhạc sĩ Anh cứ đi đi. Nguyên nhân do nam nhạc sĩ đã có những lời lẽ không hay về một nhân vật trong showbiz nhưng không nêu đích danh.
Nhiều nghi vấn về nhân vật mà nhạc sĩ nhắc tới chính là Hari Won. Tin
đồn này làm cho Hari Won khá buồn vì ngoài đời, cô và Vương Anh Tú là
hai người bạn thân, thường gặp gỡ và chia sẻ những câu chuyện âm nhạc và
cuộc sống. Mới đây, khi nhạc sĩ ra mắt phiên bản Anh cứ đi đi do chính anh thể hiện, Hari liền chia sẻ trên trang cá nhân.
Hari tung phiên bản tiếng Hàn Anh cứ đi đi theo yêu cầu của fan. Ảnh: NVCC
Ca sĩ Việt gốc Hàn cho biết cô đã lập tức liên lạc với nam nhạc sĩ để
làm rõ vấn đề. Nhạc sĩ Vương Anh Tú thừa nhận dòng trạng thái anh viết
về một nhân vật khác, không phải Hari. Bài song ca giữa ca sĩ và tác giả
trước các fan như lời khẳng định về mối quan hệ tốt giữa hai người.
(VTC
News) - ĐInh Thị Hương Thảo (lớp 12 chuyên Lý, THPT chuyên Lê Hồng
Phong, Nam Định) đã nhận giải thưởng nữ sinh Châu Á xuất sắc nhất trong
kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2016.
Như
VTC News đã đưa tin, tất cả các học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật
lý quốc tế 2016 đều đoạt giải, trong đó có 2 huy chương Vàng, 2 huy
chương Vạc và 1 huy chương Đồng.
Cô gái Đinh Thị Hương Thảo (THPT chuyên
Lê Hồng Phong, Nam Định) là thí sinh nữ xuất sắc nhất của cuộc thi và là
nữ sinh duy nhất đoạt huy chương Vàng. Thảo nhận giải thưởng đặc biệt
của cuộc thi cho nữ sinh xuất sắc nhất khu vực châu Á- Thái Bình Dương.
ĐInh Thị Hương Thảo nhận giải thưởng nữ sinh Châu Á xuất sắc nhất
Trước đó, trong kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á, Đinh Thị Hương Thảo đã giành được Huy chương Bạc.
Trong kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á, lần
đầu tiên Việt Nam có học sinh nữ đạt điểm cao nhất Olympic Vật lí Châu Á
là em Đinh Thị Hương Thảo, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam
Định đạt 36,3/50.
Đinh Thị Hương Thảo (đeo kính) trong một giờ học trên lớp
Năm 2015, đoàn học sinh Việt Nam đã giành 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế.
Ba học sinh đạt Huy chương Vàng gồm: Vũ
Thanh Trung Nam, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên
chuyên Hà Nội – Amsterdam, Thành phố Hà Nội; Nguyễn Công Thành, học sinh
lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Thành phố Hải
Phòng; Đinh Thị Hương Thảo, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông
chuyên Lê Hồng Phong, Tỉnh Nam Định.
Trong đó, em Đinh Thị Hương Thảo được nhận giải đặc biệt là thí sinh nữ có thành tích cao nhất.
Cụ thể, thành tích của đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế như sau:
- Đinh Thị Hương Thảo (lớp 12, THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định): Huy chương vàng với 40,9 điểm.
- Nguyễn Thế Quỳnh (lớp 11, THPT thông chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình): Huy chương vàng với 40,8 điểm.
- Phạm Quang Minh (lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam): Huy chương bạc với 36,3 điểm.
- Nguyễn Quang Nam (lớp 12, THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội): Huy chương bạc với 33,3 điểm.
- Phạm Ngọc Nam (lớp 12, THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định): Huy chương đồng 26,1 điểm.
Ngày
20-7, Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra vụ phá rừng
pơ-mu ở khu vực giáp ranh huyện Nam Giang và huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê
Kông (Lào). Báo cáo của Công an huyện Nam Giang cho biết, sau khi nhận
tin báo, ngày 9-7, lực lượng công an huyện đã phối hợp các cơ quan chức
năng kiểm tra khu vực biên giới, phát hiện thu giữ 280 phách gỗ pơ-mu,
với khối lượng 28m3 được tập kết gần cột mốc 717 khu vực vành đai biên
giới.
Qua kiểm tra
hiện trường, các cơ quan chức năng phát hiện tại tiểu khu 351 có 60
cây gỗ pơ-mu cổ thụ bị chặt hạ và lượng gỗ khai thác trái phép này được
cất giấu ở nhiều nơi. Đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện, tạm
giữ 591 phách pơ-mu và một số loại gỗ khác, ước tính hơn 44 m3.
Hiện, vụ án đang được cơ quan điều tra khẩn trương truy tìm, xử lý theo quy định.
Khởi tố nguyên Phó Giám đốc PVFI Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
TTXVN - Ngày 20-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án,
khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét đối với bà Vũ Thị Hồng Lan (SN
1978, quê Thái Nguyên, sống tại quận 1, TP Hồ Chí Minh); đồng thời thi
hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với ông Nguyễn Xuân Trường (SN
1978, quê Hải Dương, sống tại quận 7, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về
tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bà Lan, nguyên là Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công
đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã cấu kết với
ông Trường, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt
Nam (ISC) lập khống tài khoản chứng khoán, gây thiệt hại cho PVFI gần
bốn tỷ đồng.
Khi bị khởi tố, bà Lan là Phó Trưởng phòng Kế toán Công ty TNHH MTV Khí
hóa lỏng Việt Nam. Hiện bà Lan được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Cơ
quan CSĐT đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm trong quản
lý của hai công ty PVFI và ISC.
Khởi tố nhóm cướp
Ngày 20-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết vừa ra quyết định
khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp sáu đối tượng về hành vi cướp giật tài
sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng khai
nhận, từ tháng 5-2016 đến nay, đã gây ra 11 vụ cướp giật tài sản trên
địa bàn các quận: Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Ba Đình.
* Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm
giam Nguyễn Bá Mạnh, SN 1982, trú tại ngõ 442 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng
(huyện An Dương) để điều tra xử lý về hành vi cướp tài sản. Bước đầu,
Mạnh khai nhận đã gây ra năm vụ cướp ĐTDĐ, đồng hồ, máy tính xách tay
và dây chuyền vàng trên địa bàn.
Bắt cóc doanh nhân Trung Quốc
Ngày 20-7, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự
(C45, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Nam (34
tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) cùng bốn đồng phạm để điều tra
về hành vi bắt cóc một doanh nhân Trung Quốc. Nạn nhân là ông Đ.T.D (43
tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Ngày 12-7, ông D bay từ TP Hồ Chí Minh ra
Hà Nội để gặp bạn hàng nhưng bị nhóm của Nam khống chế và giữ tại một
khách sạn. Nhóm đối tượng dọa chặt tay nạn nhân nếu không nhận được
700.000 Nhân dân tệ (tương đương 2,5 tỷ đồng). Sau hai ngày rà soát,
cảnh sát xác định doanh nhân Trung Quốc bị khống chế tại một nhà nghỉ ở
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Hai mũi trinh sát lập tức giải cứu an
toàn nạn nhân và bắt giữ nhóm đối tượng phạm tội.
Cờ bạc
Ngày 20-7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đang tạm giữ hình sự
15 đối tượng để tiếp tục điều tra vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc diễn
ra tại phường Thủy Xuân (TP Huế) do Võ Tự Cảnh tổ chức. Trước đó, lực
lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh mật phục, bắt quả tang 36 người
đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại quán cà-phê “Chín Nhật Lệ”, ở
tổ 3, khu vực 1, phường Thủy Xuân (TP Huế); thu giữ 250 triệu đồng, 400
USD, 31 điện thoại di động, bốn xe ô-tô và 12 xe máy, hơn một triệu
tiền xâu cùng một số tang vật khác dùng để xóc đĩa.
Ba trẻ em chết do đuối nước
Ngày 20-7, lãnh đạo UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho
biết, vừa tìm thấy thi thể cháu Phan Đăng Bình (học sinh lớp 4), con
của anh Phan Đăng Thuyên (SN 1978) và chị Lê Thị Thương (SN 1983), trú
xóm 4, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu do bị đuối nước. Trước đó, trưa
19-7, sau khi vợ chồng anh Thuyên, chị Thương đi mai táng anh trai của
anh Thuyên (bị tai nạn trong lúc xây nhà) về không thấy cháu Bình ở đâu
nên đi tìm dọc bờ sông N13 cách nhà 300 m và phát hiện quần áo cùng
dép của em ở trên bờ sông.
Trước đó, tại Đội 1, xã Nghĩa Minh, Nghĩa Đàn, Nghệ An, ba học sinh mẫu
giáo bốn tuổi gồm Lê Văn Hưng, Lê Gia Huy và Dương Gia Bảo ra đập Khe
Rồng sau nhà để tắm. Cả ba em đều bị đuối nước. Người hàng xóm phát
hiện nhưng chỉ cứu sống được em Dương Gia Bảo.
Triệt phá ổ nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản
Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 20-7 cho biết, vừa triệt phá một nhóm
chuyên cưỡng đoạt tài sản của các phương tiện vận tải hoạt động trên
biển. Trước đó, vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 19-7, tại khu vực Vựng
Đâng, thuộc phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp
với Cảnh sát đường thủy Công an TP Hạ Long phát hiện hai đối tượng Chu
Như Long, SN 1981, trú tại tổ 12 khu 1, phường Cao Xanh, TP Hạ Long và
Nguyễn Bá Hưng, SN 1987, trú tại xóm 1, xã Nhân Hòa, Vĩnh Bảo, Hải
Phòng đang đe dọa, uy hiếp chủ tàu HP-4108 là anh Trần Văn Thành, để
chiếm đoạt 200 nghìn đồng.
Qua khai thác ban đầu, hai đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi
phạm tội từ đầu tháng 7-2016 và cưỡng đoạt tài sản của hơn 50 lượt tàu
neo đậu tại khu vực Vựng Đâng, tổng số tiền thu được hơn 10 triệu đồng.
Bắt đối tượng vận chuyển trái phép tám bánh hê-rô-in
Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20-7, tại khu vực biên giới Việt Nam -
Lào, trên địa phận bản Nà An, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La,
lực lượng phòng, chống ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng bắt quả tang một
đối tượng vận chuyển trái phép tám bánh hê-rô-in. Đây là kết quả của
Chuyên án 052A, do Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ
đội Biên phòng phối hợp Đồn Biên phòng Tân Xuân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng Sơn La thực hiện. Đối tượng bị bắt là Khà A Hua (SN 1985), dân
tộc Mông, trú tại bản Thung Mặn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa
Bình.
TTO - Tối 20-7, Phòng cảnh sát
phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết
đã khởi tố thêm 12 bị can liên quan đến đường dây lâm tặc do Lê Hồng Hà
(tức Hà “đen”) cầm đầu.
Băng nhóm lâm tặc bị tổ công tác Bộ Công an bắt quả tang rạng sáng 8-7 - Ảnh: SƠN BÌNH
Theo PC49, tất cả 12 đối tượng liên quan bị
khởi tố bị can, chủ yếu là những người được Hà “đen” thuê làm việc như
chặt hạ cây, lai dắt gỗ dưới lòng hồ thủy điện Đồng Nai 5 (xã Lộc Bắc,
huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).
Như vậy, trong khoảng 20 đối tượng bị tổ công tác Bộ Công an mật phục bắt quả tang sáng 8-7, đến nay đã khởi tố 15 bị can.
Trước đó, chiều 12-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm
Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 nghi
can trong đường dây phá rừng tại huyện Bảo Lâm. Các nghi can bị khởi tố
về hành vi “vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.
Các nghi can bị khởi tố gồm Lê Hồng Hà (48 tuổi, tức Hà “đen”, quê
Nghệ An, cư ngụ TP Bảo Lộc), Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, quê Hà Nội,
cư ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Văn Thành (49 tuổi, quê Bình Dương,
cư ngụ tỉnh Lâm Đồng).
Hiện “trùm” lâm tặc Hà “đen” đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan
điều tra đã ra quyết định truy nã và đang phối hợp lực lượng cảnh sát
truy nã tội phạm để tổ chức truy bắt Hà.
Như Tuổi Trẻ thông tin, sau thời gian theo dõi
việc hoành hành của nhóm lâm tặc tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, Cục
Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B) Bộ Công an đã bí mật
đột nhập, bắt quả tang khoảng 20 lâm tặc đang lai dắt gỗ dưới lòng hồ
Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 (xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).
Phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, tổ công tác tiến hành phân
loại đối tượng, xác định số lượng gỗ bị xâm hại. Nhiều lâm tặc đã thừa
nhận làm thuê cho Hà “đen”.
Thời gian hoạt động của đối tượng lâu nhất khoảng 2 năm, đối tượng
ngắn nhất từ 2-6 tháng. Người có tay nghề cao, trực tiếp chặt phá rừng,
cưa xẻ gỗ thì được trả lương từ 10-15 triệu đồng/tháng. Còn những người
bốc vác, vận chuyển gỗ lậu từ 6-10 triệu đồng/tháng.
SƠN BÌNH
Bé trai 6 tuổi bị tủ quần áo đè chết
19:40 20/07/2016
345
Giờ ra chơi, bé trai 6 tuổi ở Sa Đéc đang học mầm non đùa giỡn với bạn
ngoài hành lang. Bất ngờ, tủ quần áo bị ngã đè trúng nạn nhân dẫn đến tử
vong.
Chiều 20/7, đại tá Nguyễn Chí Công - Trưởng Công an TP Sa Đéc (Đồng
Tháp) cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân cháu bé 6 tuổi
bị tủ quần áo tại trường mầm non đè trúng, dẫn đến tử vong.
Thông tin ban đầu, cháu Phúc (6 tuổi) đang theo học tại trường mầm
non Hướng Dương (phường An Hòa, TP Cao Lãnh). Chiều 19/7, giờ ra chơi,
cháu Phúc cùng bạn học chung lớp đùa giỡn, đu lên cánh cửa của tủ đựng
quần cáo, cặp xách dựng ngoài hành lang.
Chiếc tủ bị ngã, đè trúng cháu Phúc gây thương tích nặng. Nhà trường
phát hiện đã đưa cháu bé đến bệnh viện TP cấp cứu. Sau đó, nạn nhân được
chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị nhưng không qua khỏi.
Sau khi xảy ra sự việc, ngôi trường để xảy ra sự cố đã bị đình chỉ hoạt động phục vụ công tác điều tra. * Tên nạn nhân đã thay đổi.
Minh Anh
Đàn bồ câu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Vẻ đẹp yên bình đang bị... bắn giết
Hơn 10 năm nay, đàn bồ câu tại Nhà thờ
Đức Bà (TP.HCM) đã trở một biểu tượng, một nét đẹp của thành phố. Tuy
nhiên thời gian gần đây một số người đã săn bắt đàn chim này để kiếm
lời.
[Video] Yên bình ngắm đàn chim bồ câu trăm con giữa trung tâm Sài Gòn
Chim bồ câu, nét đẹp yên bình
Hình ảnh những cánh chim bồ câu chao lượn trên khung trời nhà thờ
Đức Bà (Q.1, TP.HCM) có lẽ là nét đẹp bình yên nhất của thành phố giữa
những ồn ào, tất bật của nhịp sống thị thành.
Vào năm 2005, sau đợt dịch cúm H5N1 đàn chim bồ câu khoảng 15 đến
20 con bị người ta xua đuổi từ nơi khác bay về phía nhà thờ Đức Bà.
Thương đàn chim, anh Nguyễn Phi Cường và một số người dân hàng ngày mang
thóc đãi cho chim ăn. Lâu ngày thành quen, đàn chim thân thiết với con
người hơn, chúng sinh sôi nảy nỡ lên đến hơn 500 trong vòng 10 năm.
“Nuôi chim bồ câu không khó, chỉ cần hiểu chúng là đủ. Hiểu chúng
để biết khi nào chúng đói, khi nào chúng bị bệnh. Cứ hễ một vài con bị
bệnh thì phải cho uống thuốc thậm chí đem về nhà đợi khỏi bệnh mới cho
nhập đàn” anh Nguyễn Phi Cường chia sẻ.
Theo thường lệ cứ giờ sáng, khi nghe tiếng gạo lắc đàn chim lại sà xuống để ăn
Đàn chim từ khoảng 20 con giờ đây đã sinh sôi nảy nở thành một đàn lớn hàng trăm con
Cứ 6 giờ sáng, tiếng gạo lắc của anh Cừơng như chiếc chuông báo
thức, đàn chim ở các nóc nhà cao tầng lại sà xuống sân nhà thờ để ăn.
Theo anh Cường đàn chim tập hợp đông nhất và đầy đủ nhất là vào buổi
sáng vì lúc này chúng rất đói còn các buổi khác trong ngày chúng sẽ chia
từng top để bay đi kiếm ăn ở mọi nơi.
Không chỉ riêng anh Cường, nhiều người dân xung quanh thấy được
việc làm ý nghĩa của anh, họ cũng mang thóc ra đãi cho chim. Vào những
ngày cuối tuần, nhiều bậc phụ huynh còn cho con ra đây chơi, vừa ngắm
chim vừa tập cho con thói quen gần gũi với thiên nhiên với động vật.
Những em bé chìa bàn tay nhỏ xíu đựng đầy hạt thóc, hạt đậu hướng
về phía đàn chim bồ câu. Bị đàn chim vây kín, những đứa trẻ cứ thế cười
phà lên vì thích thú.
Cuối tuần nhều phụ huynh thường dẫn con mình ra sân chơi với chim bồ câu
Đây cũng là cách tập cho các bé gần gũi và yêu động vật hơn
Không chỉ có người Việt, những du khách người nước ngoài cũng thích
xem anh Cường ra hiệu cho đàn bồ câu bay lượn trên nóc nhà thờ Đức Bà
bằng tiếng vỗ tay, rồi lại sà xuống sân bằng tiếng huýt sáo hay những
tiếng lách cách của những hạt đậu xanh đựng trong lon sắt. Ánh mặt của
họ bỗng khiến Sài Gòn buổi sớm mai đẹp bình yên đến kỳ lạ.
Anh Lê Trung Nghĩa, người thường xuyên đến xem chim bồ câu chia sẻ:
“Vẻ đẹp mỹ quan đô thị thể hiện qua sự tinh tế ở từng góc phố, từng khu
dân cư, đàn bồ câu này đã góp phần tạo nên sự bình yên, nét đẹp riêng
có của khu trung tâm Thành phố”.
“Nét đẹp” cần được bảo vệ
Sau một thời gian dài, đàn chim sinh sôi nảy nở tuy nhiên đến thời
điểm này số lượng vẫn giữ nguyên, trả lời thắc mắc anh Cường cho biết:
“Khi đêm về, khoảng 80% những con chim bồ câu này bay về sau mái hiên
Bưu điện Thành phố để ngủ, còn 20% còn lại thì nó bay đi nhiều hướng gần
đó. Chính vì đàn chim không tập trung cùng một nơi nên việc quản lý và
bảo vệ rất khó”.
Những chú chim mập mạp, lông cánh mượt mà đẹp mắt từ lâu đã lọt vào
tấm mắt của những kẻ xấu. Lợi dụng đàn chim trời không ai quản lý, họ
ngang nhiên săn bắt chim bồ câu để bán. Đã nhiều lần anh Cường ngăn cản
nhưng lại bị họ đe dọa thậm chí đánh anh bị trọng thương.
Khác với ở nhiều nơi đàn bồ câu ở đây luôn thân thiện với con người
Tuy nhiên vì lợi ích cá nhân, nhiều kẻ xấu đang săn bắt đàn chim khiến số lượng chim giảm đi đáng kể
Một số người dân nhớ lại những vụ chim bồ câu bị bắt trộm, thấy kẻ
xấu bắt bồ câu nhưng sợ bị đánh không ai dám căn ngăn. Riêng anh Cường
do đứng ra can ngăn nhiều lần nên bị kẻ xấu trả thù. Lần nặng nhất là
anh bị hành hung phải nhập bệnh viên để cấp cứu.
“Tôi mong sao những bạn bè, anh em đến đây chơi với đàn bồ câu giúp
tôi một tay, đừng phá đàn bồ câu này, nó hoảng sợ mà bay đi mất, hãy
bảo tồn cho đàn bồ câu ở đây được bền lâu cho cuộc sống ở Sài Gòn mình
luôn sống động” Anh Nguyễn Phi Cường bức xúc.
Phan Giang - Trương Ánh Ảnh: Phan Giang
Cận cảnh dự án khu đất vàng bốn mặt tiền của Thiên Thanh tại TP.HCM bỏ hoang sau khi Phạm Công Danh vào tù
Khu phức hợp Thiên Thanh Sài Gòn Plaza là một trong những dự án lớn
nhất tại Quận 10 với vị trí đắc địa tiếp giáp 4 mặt tiền đường Thành
Thái, Tô Hiến Thành, Đồng Nai, Bắc Hải.
Khu đất này là dự án đầu tư xây dựng TTTM vật liệu xây dựng - nội
thất (còn có tên Thiên Thanh Sài Gòn Plaza) tại TP.HCM do chính Tập đoàn
Thiên thanh làm chủ đầu tư (có sự hỗ trợ tín dụng của các đối tác), với
mong muốn hình thành chuỗi cung cấp vật liệu khép kín, cung cấp cho các
dự án bất động sản.
Theo tính toán sơ bộ, dự án này có tổng mức đầu tư tối thiểu 500
triệu USD, được phân kỳ đầu tư thành nhiều giai đoạn. Khi đó, Thiên
Thanh tính toán năm 2015 sẽ khởi công, với quy mô xây dựng gần 500.000
m2, trong đó, 100.000 m2 được dành riêng cho vật liệu xây dựng, diện
tích còn lại dành cho các khu vui chơi, giải trí, hoạt động thương mại,
dịch vụ khác…
Ngay từ đầu, lãnh đạo Tập đoàn Thiên Thanh đã coi các doanh nghiệp,
đối tác ký kết thỏa thuận cùng đồng hành là yếu tố chính tạo nên thành
công của dự án. Giờ đây, khi lãnh đạo Tập đoàn này vướng vòng lao lý,
thì liệu các doanh nghiệp, đối tác có tiếp tục đồng hành cùng Thiên
Thanh để triển khai dự án là một dấu hỏi lớn.
Theo quan sát của chúng tôi, toàn bộ bốn mặt tiền đường bao quanh khu
đất này hiện được chủ sở hữu tận dụng cho thuê kinh doanh cafe, nhà
hàng hải sản. Một phần diện tích mặt tiền đường Tô Hiến Thành được cho
thuê kinh doanh vật liệu xây dựng, cây cảnh các loại.
Đi sâu hơn vào bên trong, ngoài diện tích nhỏ được Thiên Thanh đang
sử dụng làm văn phòng công ty, toàn bộ phần lớn đất đã cho thuê làm bãi
giữ xe, nhà hàng tiệc cưới.
Dự án Thiên Thanh Sài Gòn
Plaza có tổng diện tích đất khoảng 2,7ha được quy hoạch dự kiến với 11
chức năng: trung tâm vật liệu xây dựng, trung tâm kinh doanh đất động
sản, trung tâm tài chính ngân hàng, trung tâm hội nghị triển lãm, trung
tâm thuốc và dược liệu, trung tâm mua sắm và thương mại, trung tâm giải
trí và ẩm thực…
Khu đất góc đường Tô Hiến Thành - Đồng Nai
Mặt tiền dự án "bánh vẽ" nằm góc đường Thành Thái - Tô Hiến Thành
Một phần đất được cho thuê làm nhà hàng tiệc cưới
Toàn bộ khu đất bên trong được cho thuê làm bãi giữ xe các loại 24/24
Phần mặt tiền đường Thành Thái đều được "cắt khúc" cho thuê kinh doanh
Phần đất đang được Thiên Thanh sử dụng và cho các công ty khác thuê
Đăng Khải
Theo Trí thức trẻ
Người dân TQ tẩy chay KFC và hãng Apple sau phán quyết biển Đông
RFA 2016-07-20
Người biểu tình Trung Quốc ném trứng vào bức ảnh Tổng thống Mỹ
Barack Obama và các bản sao phán quyết Tòa án Trọng tài Thường trực ở
The Hague chống lại yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông. Ảnh chụp ngày 14
tháng bảy năm 2016.
AFP PHOTO
Truyền thông nhà nước Trung Quốc trong hai ngày qua đã có những bài
bình luận chỉ trích một số những cuộc biểu tình lẻ tẻ nổ ra tại nước này
phản đối phán quyết mới đây của tòa thường trực trọng tài quốc tế (PCA)
liên quan đến tranh chấp về chủ quyền ở biển Đông giữa Philippines và
Trung Quốc.
Phán quyết mới của tòa đã bác bỏ những đòi hỏi về vùng nước lịch sử và đường lưỡi bò mà Trung Quốc vẽ ra trên biển Đông.
Những người biểu tình đã tập trung ở bên ngoài một số cửa hàng của
KFC ở một số thành phố ở Trung Quốc. Họ mang theo các băng rôn kêu gọi
tẩy chay chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh KFC của Mỹ.
Tân Hoa Xã viết rằng đây không phải là cách để thể hiện lòng yêu nước.
Tờ China Daily hôm thứ tư viết ‘thay vì yêu nước, chính lòng yêu nước
quá khích của họ đã làm sai tinh thần vì quốc gia’. Bài báo cho rằng
những người tổ chức các hoạt động biểu tình mà không có các chuẩn bị cần
thiết và quấy nhiễu bất hợp pháp người khác dưới danh nghĩa yêu nước,
vì vậy họ cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Ngoài KFC, hãng Apple của Mỹ cũng là nạn nhân của tinh thần dân tộc
chủ nghĩa ở Trung Quốc sau phán quyết của tòa PCA. Những hình ảnh được
lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những thanh niên Trung Quốc quàng
khăn với những khẩu hiệu yêu nước trong khi đập nát các điện thoại
iphone của Apple để phản đối.
Hãng tin AP trích lời một chuyên gia thuộc một công ty nghiên cứu thị
trường Trung Quốc, James Roy, nhận định công chúng Trung Quốc dù lạc
quan và tích cực thì cũng rất yêu nước và có tinh thần dân tộc cao, đặc
biệt là những người trẻ. Ông này cho rằng KFC và Apple chỉ là những hình
ảnh liên quan nhất đến Mỹ và vì thế người ta thấy những người phản đối
chọn những biểu tượng này để phản đối.
Hiện KFC và Apple vẫn chưa đưa ra phản ứng nào về những phản đối này.
Liên quan đến vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, Trung Quốc đã
nhiều lần cáo buộc Hoa Kỳ đã khuyến khích đồng minh Philippines thách
thức Trung Quốc đối với những đòi hỏi về chủ quyền ở biển Đông. Trung
Quốc cũng nói rằng sự hiện diện của hải quân Hoa Kỳ ở biển Đông đã làm
gia tăng những căng thẳng trong khu vực.
Mổ nhầm chân ở BV Việt Đức: 'Mong lãnh đạo kỷ luật nhẹ vì bác sĩ còn cả một tương lai'
Gia
đình bệnh nhân bị mổ nhầm chân ở Bệnh viện Việt Đức cho biết, sự việc
đã xảy ra rồi, giờ chỉ mong bác sĩ rút kinh nghiệm, bệnh viện kỷ luật
nhẹ vì bác sĩ còn cả một tương lai phía trước.
Sáng ngày 20/7, Bệnh viện Việt Đức đã tổ chức họp báo, chính thức thông tin với các cơ quan báo chí liên quan đến vụ việc bác sĩ mổ nhầm chân
cho bệnh nhân. Tại đây GS Trần Bình Giang – Phó giám đốc Bệnh viện Việt
Đức đã lên tiếng nhận trách nhiệm, đồng thời hứa sẽ miễn toàn bộ viện
phí cũng như thăm khám về sau này cho bệnh nhân.
Đồng thời, lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức cũng thông tin sau khi xảy ra
sự việc, bệnh viện đã yêu cầu ekip phẫu thuật (khoảng 8-10 người) viết
tường trình, báo cáo sự việc. Trong sáng nay bệnh viện đã đình chỉ toàn
bộ ê kíp này đợi kết luận sự việc sẽ đưa ra hình thức kỷ luật.
GS Trần Bình Giang - PGĐ Bệnh viện nhận trách nhiệm về sự việc.
Phía bệnh viện, bác sĩ mổ, lãnh đạo khoa Chấn thương chỉnh hình 3 cũng đã đến gặp, động viên bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
Sau khi bệnh viện có câu trả lời chính thức với báo chí cũng như
người nhà bệnh nhân tại cuộc họp, phóng viên đã có mặt tại khoa Chấn
thương chỉnh hình 3. Theo quan sát của phóng viên, hiện tại bệnh nhân
Trần Văn Thảo đã tỉnh táo, có thể ăn nhẹ được, hai chân vẫn băng trắng
và anh Thảo tỏ ra khá đau đớn. Hiện anh đang nằm điều trị tại tầng 1,
khoa Chấn thương chỉnh hình 3.
Cả hai chân đều bị phẫu thuật của bệnh nhân Thảo.
Khi phóng viên đặt câu hỏi: Trước những trả lời của bệnh viện, quan
điểm của gia đình về sự việc này như thế nào? Chị Nguyễn Thị Thanh (chị
dâu của bệnh nhân Thảo) cho biết: “Hiện gia đình chỉ mong muốn làm sao
em tôi được tạo điều kiện chữa trị tốt nhất, nhanh lành vết thương để
sớm về với cuộc sống gia đình”.
Với những nội dung mà bệnh viện đã đưa ra, chị Thanh cho rằng, bệnh
viện đã rất cầu thị trong việc nhận ra khuyết điểm và nhận lỗi. “Tôi hy
vọng, đây sẽ là bài học cho bệnh viện để từ nay không còn bệnh nhân nào
phải như em tôi nữa”, chị Thanh nói.
Về hình thức xử lý, kỷ luật đối với bác sĩ phẫu thuật và ê kíp tham
gia phẫu thuật, chị Thanh cho biết, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật đêm qua
đã gặp gia đình hỏi han và động viên cũng như xin lỗi bệnh nhân và gia
đình.
“Quan điểm của gia đình là những sai sót của bác sĩ là sự cố không ai
mong muốn, đó là tai nạn nghề nghiệp và tai nạn đã xảy ra rồi. Bởi vậy,
gia đình cũng động viên bác sĩ và không muốn làm gì để ảnh hưởng đến
bác sĩ và mong muốn ban giám đốc đưa ra hình thức kỷ luật nhẹ nhất để
bác sĩ còn có cơ hội phát triển nghề nghiệp và còn cả một tương lai phía
sau”, chị Thanh nói.
Khi đặt câu hỏi về nguyên nhân vì sao bác sĩ lại mổ nhầm chân cho anh
Thảo, chị Thanh cho biết: “Theo như tâm sự của bác sĩ, việc hội chẩn và
thăm khám diễn ra từ ngày hôm trước, bác sĩ biết được tình trạng bệnh
nhân là mổ như thế nào.
Chị Thanh (áo đen) và anh trai bệnh nhân Thảo tại Bệnh viện Việt Đức.
BấmSUBSCRIBEngay để chia sẻ video này trên youtube:
Nhưng sơ suất của bác sĩ là khi vào mổ thì hỏi bệnh nhân: "Mổ chân
phải à?". Bệnh nhân lúc đó đã gây mê và nói: “vâng”. Thế là bác sĩ tiến
hành mổ, đó là những gì bác sĩ kể lại với chúng tôi”.
Về một số thắc mắc như, bệnh viện mổ nhầm chân nhưng vẫn đòi thêm
viện phí hay việc bác sĩ “dọa” không được thông tin tới báo chí? Chị
Thanh chia sẻ: “Khi bệnh viện yêu cầu đóng thêm tiền viện phí, gia đình
có thắc mắc thì bệnh viện nói trong quá trình mổ có một số phát sinh nên
chi phí vượt quá số tiền đã nộp, bởi vậy mới yêu cầu nộp thêm. Khi đó,
gia đình chưa hề biết người nhà bị mổ nhầm chân…
Riêng vấn đề uy hiếp, dọa người nhà… thực ra bác sĩ phó khoa không
muốn gia đình làm to chuyện ảnh hưởng đến bác sĩ và uy tín của bệnh
viện. Sau khi bác sĩ đó nói sẽ giải quyết theo pháp luật thì bác sĩ
trưởng khoa đã gạt đi và xin lỗi gia đình”.
Trước sự việc trên xảy ra ở Bệnh viện Việt Đức, đã có không ít độc
giả đặt câu hỏi về việc, một bệnh viện lớn hạng đặc biệt về ngoại khoa
của cả nước lại xảy ra sự cố “tày trời” như vậy, liệu có phải do chất
lượng bác sĩ?
Trước thắc mắc này, GS Trần Bình Giang – Phó GĐ Bệnh viện Việt Đức
cho biết, tất cả các bác sĩ khi đã được cầm dao mổ ở bệnh viện đều trải
qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt trong một thời gian dài. “Đây là sự
cố hy hữu, ngoài ý muốn, chúng tôi xin nhận trách nhiệm và xin lỗi bệnh
nhân, gia đình bệnh nhân”, GS Giang nói.
Hiện tại, Trấn Thành - Hari Won đang là một trong những cặp đôi hot nhất showbiz. Cả hai ngày càng ngọt ngào, đặc biệt mới đây Hari Won đã được danh hài sinh năm 1987 cầu hôn lãng mạn tại một nhà hàng sang trọng.
Trấn Thành từng tâm sự, anh và nữ ca sĩ Hàn gốc Việt nảy sinh tình cảm khi đóng chung phim Bệnh viện ma. Cặp đôi lộ cảnh hẹn hò vào đầu tháng 2/2016 khi Hari Won mới công bố chia tay bạn trai lâu năm Tiến Đạt. Theo chia sẻ của giọng ca Hương đêm bay xa, cô và Tiến Đạt đã chia tay từ 4 tháng trước đó. Thực tế, trước khi đến với nhau, Trấn Thành
và Hari Won từng nhiều lần tiếp xúc và coi nhau như anh em, bạn bè. Cặp
đôi cũng có kha khá lần xuất hiện cùng nhau trên truyền hình khi Hari
Won đi chơi gameshow cùng Tiến Đạt. Hari Won khẳng định trước mặt Trấn Thành: Tiến Đạt là người đàn ông cuối cùng
Hiện tại, clip "cuộc gặp định mệnh" của Trấn Thành - Hari Won khi chơi gameshow Ý phái đẹp, lời phái mạnh cách đây 3 năm trước đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Khi đó, Hari Won tay trong tay Tiến Đạt đến tham dự chương trình.
Trong chương trình do MC Trấn Thành dẫn dắt, anh đưa ra câu hỏi cho Hari Won và Tiến Đạt rằng:
"Các bạn có thể thấy được rằng các cặp đôi thường quen nhau càng lâu,
tình yêu sẽ càng phai nhạt đi, nhưng nó sẽ không tan vỡ nếu như không có
người thứ 3 xuất hiện, có đồng ý điều này hay không?” Trước câu hỏi đó, cả Hari Won và Tiến Đạt đều trả lời là “Có”.
Được Trấn Thành hỏi lý do vì sao đồng ý với Hari ở quan điểm này, Tiến Đạt nói: “Thường thì, một là mình tự phá mình thì nó cũng đã đủ nát bét rồi, thêm người thứ 3 nữa là nó phá nhanh lắm”.
Hari Won - Tiến Đạt - Trấn Thành gặp nhau trong gameshow năm 2013.
Khi Trấn Thành hỏi Hari Won, Tiến Đạt là người yêu thứ mấy trong đời cô, Hari khẳng định như "đinh đóng cột": “Cái đó không quan trọng, quan trọng anh Đạt này là đàn ông cuối cùng của Hari”.
Tại chương trình, Hari cũng thổ lộ, dù Tiến Đạt "chân ngắn" nhưng anh
hấp dẫn cô vì rất đạo đức, hiền lành, hay giúp đỡ người khác và hiểu
cho cô. "Nói chung, anh Đạt là người rất tuyệt vời", Hari bày tỏ. Trấn Thành hỏi Hari Won - Tiến Đạt về chuyện dạy con
Cũng trong chương trình Ý phái đẹp, lời phái mạnh năm ngoái
(phát sóng ngày 16/3/2015), cặp đôi Hari Won - Tiến Đạt đã trở lại
chương trình do Trấn Thành làm MC. Trong chương trình này, nữ ca sĩ sinh
năm 1985 và chàng rapper họ Đinh trải qua những thử thách của Trấn
Thành để xem về mức độ hiểu nhau.
Ở lần này, Trấn Thành đã hỏi Hari - Tiến Đạt: "Sau này khi dạy con, các bạn nghĩ con sẽ nghe lời ai nhiều hơn?" Cặp đôi đều đưa ra đáp án là Hari Won. Nữ ca sĩ lý giải vì tính cách ít nói của Tiến Đạt: "Tại vì anh đâu có nói đâu mà nghe!" Trấn Thành đã phá lên cười vì sự hóm hỉnh của cô nàng.
Năm 2015, nữ ca sĩ
Hàn gốc Việt và bạn trai lúc đó đã tiết lộ nhiều điều về tình yêu của
mình cho Trấn Thành, cũng trong gameshow "Ý phái đẹp, lời phái mạnh".
Trong gameshow, Trấn Thành cũng đưa ra nhiều câu hỏi khiến cặp đôi
phải tiết lộ về chuyện hẹn hò, nụ hôn đầu... Hari Won đã nói rằng, Tiến
Đạt không nói với cô những lời lãng mạn như "Em là bạn gái của anh nha!" Trấn Thành đùa rằng "Em mất giá như vậy sao?"
Trong một diễn biến khác của chương trình, Trấn Thành đã rất ngạc nhiên vì mức độ hiểu nhau của Hari Won - Tiến Đạt vì cách xử lý tình huống của cả hai giống hệt nhau khi Hari phải đặt vào vị trí, tình cách của bạn trai. Trấn Thành không thể nhịn cười vì sự đáng yêu của Hari
Một lần nữa, Hari Won - Tiến Đạt lại dắt nhau đi chơi show do Trấn Thành - Việt Hương dẫn dắt. Đó là chương trình Đàn ông phải thế cuối tháng 10/2015. Trước những câu trả lời dí dỏm của Hari, Trấn Thành đã bật cười và nói "Dễ thương quá!"
Ở chương trình này, nữ ca sĩ Hương đêm bay xa cũng nhiều lần "dìm hàng" người yêu lúc đó là Tiến Đạt. Cô cho rằng, Tiến Đạt chân ngắn và khẳng định "Cuộc chơi này không dành cho anh Đạt rồi".
Cả ba lại gặp nhau trong gameshow "Đàn ông phải thế".
Những câu trả lời ngây ngô, tự nhiên của cô nàng Hàn Quốc gốc Việt đôi khi làm Trấn Thành "bó tay". Anh nói: "Cái bà này, bà có những hiện tượng khoa học mà không ai giải thích được hết!" Trấn Thành - Hari Won thi nhau "dìm hàng" chiều cao của Tiến Đạt
Sau lần giành chiến thắng ở tập phát sóng cuối tháng 10/2015, Hari Won và chàng rapper lại dắt tay nhau đến Đàn ông phải thế vào số đặc biệt vào đầu tháng 12 năm ngoái.
Lần này, Tiến Đạt chia sẻ: “Thực sự cũng hơi bức xúc vì mình làm được hết mà cho mình chơi ít quá!” Hari Won phân bua vì sợ Tiến Đạt mất sức nhiều quá chứ không phải xem thường anh: “Em muốn anh ấy sống lâu dài. Hôm nay cũng phải dư sức, chứ dùng nhiều sức anh cũng chết sớm”. Trấn Thành nhân cơ hội này "châm dầu vào lửa": “Người không được dài rồi thì cũng không nên dùng nhiều sức”.
Hari Won - Tiến Đạt "đụng mặt" Trấn Thành ít nhất 4 lần trong các gameshow.
Sau khi liên tục bị Hari Won "dìm hàng", chàng rapper 8x cũng bất ngờ
“vạch trần” những tật xấu của cô bạn gái. Anh cho biết Hari Won chỉ
biết…ngủ và đói. Tiến Đạt tiết lộ, mỗi lần không có thức ăn là Hari Won
như “hết pin”.
Trong lần này, Hari Won và Tiến Đạt lại tiếp tục chứng tỏ sự ăn ý khi giành chiến thắng thuyết phục
Video: Hari Won khẳng định với Trấn Thành: "Tiến Đạt là người đàn ông cuối cùng!"
Khi
Trấn Thành hỏi Hari Won, Tiến Đạt là người yêu thứ mấy trong đời cô,
Hari khẳng định: “Cái đó không quan trọng, quan trọng anh Đạt này là đàn
ông cuối cùng của Hari”.
Trong chương trình do MC Trấn Thành dẫn dắt, anh đưa ra câu hỏi cho Hari Won và Tiến Đạt rằng: "Các
bạn có thể thấy được rằng các cặp đôi thường quen nhau càng lâu, tình
yêu sẽ càng phai nhạt đi, nhưng nó sẽ không tan vỡ nếu như không có
người thứ 3 xuất hiện, có đồng ý điều này hay không?”
Trước câu hỏi đó, cả Hari Won và Tiến Đạt đều trả lời là “Có”. Được
Trấn Thành hỏi lý do vì sao đồng ý với Hari ở quan điểm này, Tiến Đạt
nói: “Thường thì, một là mình tự phá mình thì nó cũng đã đủ nát bét rồi, thêm người thứ 3 nữa là nó phá nhanh lắm”.
Dù không công khai tài sản nhưng Minh Tuyết cũng có cuộc sống không thua kém hai chị gái mình.
choang voi khoi tai san ty do cua 3 chi em cam ly hinh anh 1
Cẩm Ly là một trong những ca sĩ hát nhạc
trữ tình nổi tiếng nhất showbiz Việt. Nhiều người cũng biết, cô còn có 2
người em gái đang ở Mỹ và có cuộc sống khiến bao người mơ ước. Mới đây,
Hà Phương, em gái của cẩm Ly và cũng là vợ của tỷ phú Chính Chu về Việt
Nam khiến nhiều fan chú ý.
Ngay sau đó, những thông tin về 3 chị em
gái nhà Cẩm Ly lại được quan tâm, đặc biệt là tài sản mà 3 người phụ nữ
đẹp này đang sở hữu.
Cựu huấn luyện viên The Voice Kids nổi tiếng có mức cát xê cao hàng đầu ở showbiz Việt.
Chồng của ca sĩ Cẩm Ly - nhạc sĩ Minh Vy là chủ hãng
đĩa Kim Lợi – một trong những hãng đĩa đầu tiên và nổi tiếng nhất nhì
Sài Thành.
Chính vì vậy, vợ chồng Cẩm Ly có cuộc sống sung túc và thoải mái.
Vợ chồng chị Tư đang sống trong căn hộ có giá 1 triệu đô tại Quận 7.
Ca sĩ hải ngoài Hà Phương - em gái ruột của Cẩm Ly cũng nổi tiếng khi lấy chồng là tỷ phú.
Ông xã của Hà Phương là chủ sở hữu 1 trong 10 chuỗi
khách sạn xa hoa nhất thế giới – Hilton, là Chủ tịch kiêm Giám đốc cao
cấp quản lý tài sản của tập đoàn Blackstone tại Mỹ.
Không có gì ngạc nghiên khi vợ chồng Hà Phương sở hữu phi cơ riêng.
Ngoài phi cơ riêng, vợ chồng Hà Phương còn có một
khối tài sản khổng lồ bao gồm nhiều căn hộ Penthouse tỷ đô, đi lại bằng
dàn siêu xe đắt tiền.
Cặp vợ chồng tỷ phú này chi 33,5 triệu đô để mua lại toàn bộ tầng 89 và một nửa tầng 90 của tòa tháp Trump World Tower ở Mỹ.
Căn penthouse rộng gần 1.400 m2 này gồm 34 phòng trong đó có 12 phòng ngủ và 16 phòng tắm.
Nội thất sang trọng bên trong nhà của ca sĩ Hà Phương.
Vợ chồng Hà Phương - Chính Chu còn sở hữu nhiều siêu xe đắt tiền.
Dàn siêu xe của Hà Phương khiến nhiều sao Hollywood phải "kiêng nể".
Cô út Minh Tuyết hiện đang là ngôi sao nổi tiếng tại hải ngoại.
Đầu năm 2013, em gái của Cẩm Ly lên xe hoa với một doanh nhân giàu có tại Mỹ.
Đám cưới Minh Tuyết được tổ chức tại một trong những
khách sạn danh tiếng Sài Thành với sự tham gia của nhiều khách mời nổi
tiếng.
Dù không công khai tài sản nhưng Minh Tuyết cũng có cuộc sống không thua kém hai chị gái mình.
Sự kiện này đang nhận được sự quan tâm của khán giả nhưng sự thật lại khác.
Châu Nhuận Phát được cho là bị cấm hoạt động tại Trung Quốc đại lục.
Gần đây, có thông tin cho rằng, Châu Nhuận Phát bị cấm đóng phim, quảng cáo ở Trung Quốc vì phản đối đường lưỡi bò.
Ngoài Châu Nhuận Phát, nhiều ngôi sao
khác của làng giải trí Hoa ngữ như Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, nữ ca sĩ
Hà Vận Thi... cũng bị liệt vào danh sách đen.
Tuy nhiên, không hề có bất kỳ nguồn tin
chính thống nào cho đến thông tin từ các trang lá cải của Trung Quốc hay
Hong Kong, Đài Loan đưa tin về sự kiện trên.
Vợ chồng Châu Nhuận Phát tự xếp hàng mua vé xem phim do ông đóng.
Thực tế, những thông tin mới nhất về tài
tử 61 tuổi là việc ông cùng bà xã Trần Oải Liên tự mình xếp hàng mua vé
xem bom tấn do ông thủ vai chính – Hàn Chiến 2/Cold War 2 đang được công chiếu tại Hong Kong.
Còn trang Apple Daily của Hong
Kong đưa tin hôm 17.7 cho biết, Châu Nhuận Phát lên tiếng tạm thời nghỉ
đóng phim để dành thời gian chăm sóc sức khỏe đang ngày một yếu.
Châu Nhuận Phát muốn dành thời gian chăm sóc sức khỏe, tạm ngừng đóng phim.
“Năm nay tôi muốn nghỉ ngơi để chăm
sóc sức khỏe bởi nhiều năm qua tôi đã làm việc cật lực rồi. Tuy nhiên,
nếu có kịch bản hay, tôi vẫn nhận lời", Châu Nhuận Phát nói.
Tài tử sinh năm 1955 tiết lộ, mùa hè này
ông tích cực tập luyện đợi đến mùa đông đi leo núi, thăm quan những
danh thắng ở Hong Kong. Đặc biệt mùa thu ở Hong Kong rất trong lành, ông
muốn lên núi du ngoạn, thưởng thức khí trời se lạnh và dễ chịu.
Tài tử 63 tuổi là người yêu thích vận động và thích sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
Châu Nhuận Phát thừa nhận, ông chọn Hong
Kong để thưởng thức mùa thu chứ không phải ở Nhật Bản là bởi đi Nhật
phải ngồi máy bay mất thời gian và bất tiện.
Trong khi ở Hong Kong chỉ cần ngồi xe
khoảng 45 phút hoặc ra công viên cây xanh cạnh nhà là có thể hòa mình
vào với thiên nhiên. “Vì vậy, tôi luôn trân trọng hai mùa Thu, Đông ở Hong Kong, không muốn đi đâu khác cả”, ông nói.
Vợ chồng ngôi sao Bến Thượng Hải muốn dành thời gian nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe.
Đây không phải lần đầu Châu Nhuận Phát
chia sẻ ý định tạm ngừng đóng phim. Trước đó, hồi đầu tháng 4.2016, tại
buổi họp báo đoàn phim Hàn chiến 2 được tổ chức tại Bắc Kinh, ông bày tỏ muốn giải nghệ và muốn nói lời tạm biệt người hâm mộ: “Tôi cũng đã già, sau bộ phim này cũng nghỉ hưu được rồi”, Châu Nhuận Phát tâm sự.
Được biết, “Phát Ca” chủ động xin tham gia phần 2 của Hàn Chiến
với mong muốn ủng hộ đoàn phim chứ không quan tâm đến cát-xê. Ông còn
tình nguyện cho đoàn phim sử dụng nhiều thiết bị quay phim hiện đại mà
ông sở hữu.
Tag: chau nhuan phat, sao hoa ngu, tai tu hong kong, ben thuong hai, chau nhuan phat ngung dong phim
Lâm Vĩ Dạ khóc không ngừng sau tiết mục biểu diễn không mang lại tiếng cười ở "Đấu trường tiếu lâm".
Tối 19.7, Đấu trường tiếu lâm đã lên sóng tập 15 với vòng
Chuyển thể. Thí sinh được chú ý nhất đội Đức Thịnh – Lâm Vĩ Dạ đã biểu
diễn tiết mục được chuyển thể từ bộ phim điện ảnh Titanic.
Bối cảnh tiết mục được thay đổi thành miền Tây sông nước, Lâm Vĩ Dạ
cùng bạn diễn là nghệ sĩ Dũng Nhí hóa thân thành một cặp tình nhân đang
đứng giữa ranh giới sống và chết. Do chiếc ghe chở hai người bị chìm và
chỉ có duy nhất một khúc cây để bám víu, Dũng Nhí – Lâm Vĩ Dạ phải tranh
nhau xem ai mới là người đáng sống.
Lâm Vĩ Dạ diễn tiểu phẩm "Titanic" thời hiện đại
Dù trước đó còn nói lời yêu đương ngọt ngào, nhưng khi phải lựa chọn
giữa sống và chết, Lâm Vĩ Dạ - Dũng Nhí gần như “lật mặt”. Hà bá quyết
định kéo cả hai xuống nước, thế là câu chuyện Titanic thời hiện đại kết thúc bằng bi kịch là cả hai nhân vật chính đều chết.
Ngay khi vừa diễn xong, Lâm Vĩ Dạ đã bật khóc nức nở vì dù có nhiều
cố gắng nhưng tiết mục của cô không mang lại tiếng cười cho khán giả.
Lâm Vĩ Dạ khóc nức nở vì diễn khán giả không cười
Lâm Vĩ Dạ khiến tất cả các HLV đều bối rối không nói nên lời. Trường
Giang là HLV duy nhất nhận xét về tiết mục của bạn diễn thân thiết gắn
bó nhiều năm: “Có gì đâu mà khóc. Diễn không cười là chuyện bình thường”. Lâm Vĩ Dạ xúc động đáp lại rằng: “Em xin lỗi khán giả. Em xin lỗi huấn luyện viên rất nhiều. Hôm nay em diễn không tốt”.
Trường Giang chia sẻ: “Diễn viên chuyên nghiệp bao nhiêu năm đi
diễn, tham gia một cuộc thi về hài là sở trường mà diễn khán giả không
cười. Tự nhục nên khóc!"
Trường Giang lên tiếng khích lệ bạn diễn
Danh hài cũng đưa ra lời giải vì sao tiết mục hài của Lâm Vĩ Dạ chưa khiến khản giả cười. "Có
nhiều cái sai trong tiểu phẩm này. Ngoài cái đầu tiên chìm ghe hai đứa
rơi xuống nước, sau đó không có gì thêm. Mọi thứ lòng vòng. Khóc cũng
được, cứ khóc thoải mái. Mình làm sai, mình trăn trở. Còn khóc là còn
phát triển được. Không như một số diễn viên diễn không cười mà vẫn về ăn
cơm được”. - Trường Giang nhận xét.
Sự sa sút phong độ bất ngờ của Lâm Vĩ Dạ đã đặt ra cho huấn luyện
viên Đức Thịnh bài toán khó vì anh sẽ phải loại thí sinh yếu nhất đội ra
về. Kết quả của vòng Chuyển thể sẽ có trong tập 16 Đấu trường tiếu
lâm phát sóng lúc 21g45 ngày 26.7.
Thời báo phố Wall dẫn lời một trong những trợ lý thân cận nhất của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết thông tin trên.
Vào buổi chiều ngày 12/7, khi Tòa trọng tài thường trực theo Phụ lục
VII Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 công bố phán
quyết cuối cùng về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc liên quan tới
yêu sách “đường chín đoạn” của Bắc Kinh trên Biển Đông, một phiên họp
nội các của chính quyền Tổng thống Duterte cũng đang diễn ra tại
Philippines. Sau màn vỗ tay ăn mừng vì kết quả tốt đẹp của vụ kiện, các
thành viên trong nội các đã bắt tay thực hiện công việc đầu tiên, đó là
ra một tuyên bố chung về vấn đề này.
Vào thời điểm đó, một bộ trưởng bỗng nhiên đứng lên nói rằng ông này
đã đi ăn tối cùng đại sứ Trung Quốc vào tối hôm trước. Thông tin này
ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tổng thống Duterte.
“Ông làm gián điệp cho Trung Quốc rồi à?”, ông Duterte hỏi vị bộ trưởng bằng giọng châm chọc.
Theo lời người trợ lý kể lại, vị bộ trưởng này sau đó đã đưa ra một
danh sách dài do đại sứ Trung Quốc gửi, trong đó liệt kê chi tiết những
điều mà Bắc Kinh đề nghị Manila nói và không nên nói khi phán quyết được
công bố chính thức. Dường như đã dự đoán trước được một kịch bản thất
bại cho vụ kiện, Trung Quốc lo sợ trước viễn cảnh Philippines sẽ ra một
tuyên bố sau phán quyết khiến Bắc Kinh thêm hổ thẹn.
Tổng thống Duterte (giữa) tiếp Đại sứ Trung Quốc (trái) ngày 7/7/2016 (Ảnh: PPD)
Tổng thống Duterte bỗng trở nên nghiêm túc. Người trợ lý nói rằng,
điều khiến ông Duterte khó chịu không chỉ vì sự ngạo mạn trong yêu sách
của Trung Quốc gửi tới nước ông, mà còn bởi trước đó, đích thân Tổng
thống đã tới gặp trực tiếp và trấn an đại sứ. “Ông ta không tin những gì
tôi nói à?”, ông Duterte hỏi.
“Điều này tôi nói riêng tại đây thôi. Lẽ ra tôi cũng định sẽ tuyên bố
một vài điều trong số ấy, nhưng bởi vì đại sứ quán (Trung Quốc) cứ muốn
tôi phải nói (theo ý họ), nên giờ tôi sẽ không nói nữa”, ông Duterte
nhấn mạnh. Thời báo phố Wall nhận định vị lãnh đạo của Philippines đã
nhận được một bài học về sự can thiệp thô bạo của Trung Quốc thông qua
vụ việc trên. Trước đó, khi còn giữ chức vụ Thị trưởng thành phố Davao
và sau này được bầu làm Tổng thống, ông Duterte thường nhận được sự kính
nể từ mọi người. Tuy nhiên, sự can thiệp từ phía Trung Quốc vào chiều
ngày hôm đó đã khiến ông khó chịu. Ông cảm thấy Bắc Kinh đang đùa cợt
với mình. Thế mắc kẹt giữa Trung Quốc và Mỹ
Một cuộc họp nội các của Tổng thống Duterte (Ảnh: Rappler)
Mặc dù mới nhậm chức tổng thống chưa lâu nhưng ông
Duterte đã cảm nhận thấy rõ thế khó của Philippines trong mối quan hệ
với Trung Quốc và Mỹ. Manila được cho là bị mắc kẹt trong cuộc đối đầu
giành vị trí cường quốc trong khu vực giữa Washington và Bắc Kinh. Một
số người Trung Quốc cho rằng Philippines giống một quân tốt của Mỹ trong
ván cờ này.
Trước khi tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết về vụ kiện, trong đó
tuyên bố Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền chủ quyền đối
với yêu sách của nước này trên Biển Đông, đồng thời khẳng định Bắc Kinh
đã vi phạm khi xây đảo nhân tạo trái phép và có hành vi va chạm với tàu
cá Philippines, những người chỉ trích Tổng thống Duterte cho rằng ông sẽ
lùi bước trước Trung Quốc.
Trong chiến dịch tranh cử, ông Duterte từng ám chỉ tới việc sẽ đổi
chủ quyền trên biển để lấy tuyến đường sắt do Trung Quốc xây dựng tại
quê nhà Mindanao, một tỉnh nghèo của Philippines. Ông Duterte cũng cam
kết sẽ không để quân đội Philippines đứng trước nguy cơ đối đầu với quân
đội Trung Quốc, một kịch bản mà Manila sẽ không bao giờ giành phần
thắng. Thậm chí, ông còn nói đùa rằng sẽ lái xuồng máy tới bãi cạn
Scarborough để tự mình bảo vệ bãi cạn tranh chấp này.
Tổng thống Duterte không phải là người phát động cuộc chiến pháp lý
với Trung Quốc, mà ông thừa hưởng nó từ Tổng thống tiền nhiệm Benigno
Aquino III. Tuy nhiên, sau khi phán quyết của tòa trọng tài quốc tế có
lợi cho Philippines, ông Duterte lại muốn sử dụng kết quả đó để làm đòn
bẩy trong các cuộc đàm phán song phương với Trung Quốc. Mặc dù vậy, Bắc
Kinh ngang nhiên phủ nhận phán quyết của tòa, lớn tiếng gọi đây chỉ là
“tờ giấy lộn” và không đàm phán với Manila trên cơ sở phán quyết này.
Tổng thống Rodrigo Duterte (trái) và người tiền nhiệm Benigno Aquino III (Ảnh: Philstar)
Trong khi đó, Washington cũng đang thận trọng theo dõi "nhất cử nhất
động" của tân Tổng thống Philippines. Về phần mình, ông Duterte cũng
không giấu giếm sự thật rằng ông hoài nghi về những cam kết an ninh mà
Mỹ dành cho Philippines.
Ramon Beleno, giáo sư Đại học Ateneo de Davao, nhận định: “Trong khi
ông Aquino tin rằng Mỹ luôn đứng sau hậu thuẫn Philippines thì ông
Duterte lại muốn một chính sách độc lập hơn và không cần tới sự hỗ trợ
từ phía Mỹ”.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ông Duterte muốn bỏ rơi đồng
minh. Theo người trợ lý của tổng thống Philippines, trong cuộc họp nội
các, ông Duterte tuyên bố hoan nghênh việc tàu sân bay Mỹ phô diễn sức
mạnh. “Hãy để cho họ điều tàu tới đây. Các ông có thể bảo họ: “Tới đi”.
Nhưng tôi thì không thể công khai nói ra như vậy”, ông nói.
Đánh giá về quan điểm của ông Duterte trong quan hệ với Trung Quốc,
Chito Sta. Romana , Chủ tịch Hội Nghiên cứu Trung Quốc của Philippines,
cho rằng, "Có một sự thay đổi". Ông Duterte “đã đánh tín hiệu với Bắc
Kinh rằng ông muốn hợp tác, chứ không phải đối đầu”, theo Chito Sta.
Romana.
So với Tổng thống tiền nhiệm, ông Duterte là người có tính cách dễ
thay đổi hơn. Trung Quốc hy vọng tổng thống mới của Philippines sẽ cân
nhắc cách hành xử của mình. Tại Bắc Kinh, “người trừng phạt”, biệt danh
của ông Duterte vì những chiến thuật trấn áp tội phạm mạnh tay, có lẽ đã
gặp đúng đối thủ.
Thành Đạt
Theo Thời báo phố Wall
Truy đến cùng
Về vụ ông Trịnh Xuân Thanh, Tổng Bí thư đã chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ
trách nhiệm và xử lý đối với các tập thể, cá nhân liên quan…
Tổng Bí thư còn chỉ đạo Ban Tổ chức trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy
và lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Hậu Giang, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ có sự tham gia của Ủy ban Kiểm tra
trung ương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tập
thể, cá nhân có liên quan về các khuyết điểm, vi phạm như nêu tại Thông
báo kết luận số 89-TB/UBKTTW ngày 11-7-2016 của Ủy ban Kiểm tra trung
ương. Ủy ban Kiểm tra trung ương cần chỉ đạo chặt chẽ các đoàn kiểm tra
xem xét, kết luận bảo đảm đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà
nước; công tâm, khách quan, trong sáng, không chịu bất kỳ một sức ép nào
của bất cứ tổ chức, cá nhân nào.
Đây là nội dung mà công luận, nhân dân cảm thấy thỏa lòng vì trước
nay đã từng có những đợt thanh - kiểm tra nhưng có khi rốt cuộc bị “chìm
xuồng” vì đụng phải “vùng cấm nhạy cảm”… Trịnh Xuân Thanh - một cán bộ
thiếu gương mẫu trong việc chấp hành luật pháp của nhà nước; chưa rõ
ràng trong vụ việc thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng - lại được điều động về Bộ
Công Thương rồi từ các chức vụ ở bộ này, ông được lãnh đạo tỉnh Hậu
Giang gửi văn bản xin đích danh về giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh; mới
đây trúng cử đại biểu Quốc hội. Vậy mà quá trình bổ nhiệm ông Thanh được
cho là đúng quy trình!
Nạn chạy chức, chạy quyền hiện nay được hợp pháp hóa bằng cụm từ
“đúng quy trình”. Dường như đây là cụm từ đang rất hữu hiệu để thoái
thác trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc bổ nhiệm cán bộ
của mình. Và nếu câu nói “đúng quy trình” tiếp tục trở thành tấm che an
toàn cho thủ trưởng trong công tác cán bộ thì còn nhiều trường hợp không
chọn đúng người nữa. Cần phải làm rõ tại sao ông Trịnh Xuân Thanh và
một số trường hợp khác lâu nay thăng quan tiến chức nhanh mặc dù trước
đó doanh nghiệp do những cán bộ này điều hành bị thua lỗ? Muốn chạy
chức, chạy quyền phải có “ô dù”, có người nâng đỡ, có đầu mối và có
tiền. Nếu truy tới cùng việc này thì sẽ lộ ra rất nhiều chuyện khác nữa.
Phải tìm cho ra trách nhiệm cuối cùng thuộc về ai, quy trình bổ nhiệm
các cán bộ này có đúng không... Có không ít vị lãnh đạo chưa gương mẫu,
cố đưa bằng được con cháu vào đảm nhiệm những vị trí công tác béo bở,
vượt quá khả năng của họ. Lâu nay, chúng ta làm chưa nghiêm, chưa thực
sự đến nơi đến chốn vấn đề này. Trung ương chưa nghiêm thì tỉnh - thành
chưa nghiêm, tỉnh - thành không nghiêm thì quận - huyện không nghiêm,
đến xã - phường lại càng không nghiêm nữa. Cần kết luận một cách đầy đủ,
rốt ráo bởi nó không chỉ liên quan đến những con người cụ thể mà rộng
hơn là bài học để rút kinh nghiệm cả hệ thống, cả bộ máy nhà nước. Nếu
không thì việc chống chạy chức, chạy quyền; chống lợi ích nhóm và tham
nhũng, tiêu cực chỉ dừng lại ở việc hô hào, không tạo được niềm tin
trong dân chúng khiến người ta cứ mơ hồ hình dung vẫn còn vùng cấm nào
đó ngăn trở.
Diệp Văn Sơn
Thể
chế hóa Cương lĩnh chính trị, các quan điểm, đường lối của Đảng, cụ thể
hóa Hiến pháp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân (*)
Thứ Tư, 20/07/2016, 21:23:58
(Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)
Kính thưa Quốc hội,
Thưa các vị khách quý,
Thưa các vị đại biểu,
Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước,
Cách đây gần hai tháng, ngày 22-5-2016, trên đất nước ta đã diễn ra
một sự kiện chính trị trọng đại; đó là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Hơn 67 triệu cử tri khắp mọi miền Tổ quốc đã nô nức đi bầu cử, sáng
suốt lựa chọn, bầu được 494 đại biểu Quốc hội và 321.392 đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp - những người thay mặt nhân dân gánh vác trọng
trách ở cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân từ Trung
ương đến địa phương. Cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí dân chủ,
đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn
dân.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt chào mừng
thắng lợi toàn diện, to lớn của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; nhiệt liệt
chúc mừng các vị đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp trong cả nước vừa trúng cử; hoan nghênh và cảm ơn toàn thể cử
tri, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị -
xã hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cơ quan, tổ chức liên quan đã
hoàn thành tốt trọng trách của mình trong cuộc bầu cử này.
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đã khép lại với nhiều hoạt động sôi nổi
và những thành tích nổi bật, góp phần làm giàu thêm truyền thống vẻ
vang 70 năm Quốc hội Việt Nam, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là
cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao
nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trên cả ba lĩnh vực
lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước,
Quốc hội đều đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động đối ngoại của
Quốc hội cũng được đẩy mạnh, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp
tác giữa Quốc hội và nhân dân Việt Nam với Quốc hội và nhân dân các
nước trên thế giới.
Những kết quả đó là một trong những tiền đề quan trọng và là bài học
kinh nghiệm quý báu cho Quốc hội khóa XIV và các nhiệm kỳ Quốc hội tiếp
theo. Tôi nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà Quốc hội khóa XIII đã
đạt được.
Thưa các vị đại biểu và các đồng chí,
Quốc hội khóa XIV bắt đầu hoạt động trong bối cảnh tình hình thế giới
và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; ở trong nước có
những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức, đòi
hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải nỗ lực, phấn đấu rất cao,
quyết tâm rất lớn, đoàn kết đồng lòng để đưa nước ta vượt qua khó khăn,
tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Quốc hội có vinh dự và trách
nhiệm lớn trong việc kế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm
của Quốc hội các khóa trước, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và
quyền hạn của mình theo Hiến pháp và luật định để hoàn thành tốt hơn
nữa trọng trách trước nhân dân, trước đất nước. Với tinh thần đó, tôi
xin kiến nghị với Quốc hội quan tâm thực hiện một số định hướng lớn sau
đây:
1- Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống
nhất, khả thi để tiếp tục thể chế hóa Cương lĩnh chính trị, các quan
điểm, đường lối của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp, phát huy quyền làm chủ
của nhân dân, vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước, bảo đảm giữ
vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc
phòng - an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước ngày càng
trong sạch, vững mạnh. Muốn thế, cần bám sát, quán triệt đường lối,
chủ trương của Đảng và phân tích, nắm chắc yêu cầu thực tiễn cuộc sống;
đồng thời tiếp tục tăng cường năng lực và nâng cao hơn nữa chất lượng
hoạt động lập pháp, đổi mới quy trình xây dựng pháp luật, bảo đảm tốt
hơn tính dân chủ, pháp chế, công khai, minh bạch của hệ thống pháp
luật. Nỗ lực phấn đấu để đến năm 2020 nước ta có đủ những đạo luật cơ
bản cần thiết điều chỉnh các quan hệ xã hội; từng bước hoàn thiện hệ
thống pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tập trung vào các lĩnh vực: Tổ chức và hoạt động của các thiết chế
trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền con người, quyền công dân; hoàn
thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với yêu
cầu phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường.
Coi trọng hệ thống pháp luật về đất đai, tài nguyên, tài chính, tiền
tệ, đầu tư, kinh doanh, môi trường, tạo điều kiện quản lý và sử dụng
mọi nguồn lực của đất nước một cách có hiệu quả; khắc phục tình trạng
thất thoát, tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực này... Đồng thời,
quan tâm đến các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn
hóa, thông tin, dân tộc, tôn giáo, chính sách xã hội, quốc phòng, an
ninh, hội nhập quốc tế...
Trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp của nước ta phải
luôn kiên định lập trường tư tưởng, giữ vững mục tiêu, quan điểm,
đường lối của Đảng, chú trọng nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của các
nước trên thế giới, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo, phù hợp
với tình hình, điều kiện Việt Nam. Tuyệt đối không mơ hồ, mất cảnh giác
để cho các thế lực xấu, thù địch lợi dụng chống phá chúng ta bằng cách
hướng lái hệ thống luật pháp của chúng ta đi con đường khác, nhất là
trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.
2- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội.
Thông qua giám sát kịp thời phát hiện và có các kiến nghị nhằm điều
chỉnh, bổ sung, phát huy tính tích cực, giảm thiểu những hệ lụy nảy
sinh từ chính sách; chấn chỉnh kịp thời các sai sót, khuyết điểm trong
quá trình thực hiện, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt chính sách, pháp
luật và các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Nghiên cứu, bổ sung, từng bước
hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động giám sát
theo hướng xác định rõ phạm vi, đối tượng chịu sự giám sát tối cao của
Quốc hội; thẩm quyền giám sát của các chủ thể; cách thức, trình tự, thủ
tục tiến hành; chú trọng hơn nữa vấn đề hậu giám sát. Hoạt động giám
sát không dàn trải, tập trung vào các vấn đề quan trọng, bức xúc mà
nhân dân và cử tri quan tâm. Tăng cường hoạt động giám sát của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và các
đoàn đại biểu Quốc hội.
Tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ
họp Quốc hội, các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm phát huy
dân chủ, tăng tính tranh luận, đi sâu phân tích vấn đề một cách tập
trung và thực chất, qua đó làm rõ hơn tình hình và nguyên nhân, chỉ rõ
trách nhiệm và giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả đường lối,
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo ra những
chuyển biến thực sự trong thực tiễn.
3- Đề cao hơn nữa trách nhiệm và nâng cao chất lượng quyết định các
vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là những vấn đề về kinh tế - xã
hội, ngân sách nhà nước; về các dự án đầu tư quan trọng, nhạy cảm, tác
động lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng sâu rộng đến quyền lợi,
tư tưởng của đông đảo nhân dân, đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tổ
chức và nhân sự bộ máy nhà nước; bảo đảm lợi ích chung của quốc gia,
phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Xác định rõ trách nhiệm
của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội trong công tác thẩm tra
các dự án, công trình, đề án. Chú trọng cung cấp đầy đủ thông tin, tài
liệu và các điều kiện bảo đảm để Quốc hội xem xét, quyết định một cách
chuẩn xác nhất.
Tại kỳ họp này, Quốc hội tiến hành việc bầu hoặc phê chuẩn các chức
danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây
là một nhiệm vụ rất hệ trọng đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao của các
vị đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nhất quán
Phương hướng công tác cán bộ do Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng
đề ra; căn cứ vào thực tế tình hình đội ngũ cán bộ hiện có và yêu cầu
về cơ cấu tổ chức, nhân sự của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư
pháp, Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ XIV; căn cứ vào tiêu chuẩn chung của
cán bộ, chú trọng năng lực, sở trường, chuyên môn được đào tạo, kinh
nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; kết hợp yêu cầu trước mắt
với bước chuẩn bị cho các khóa tiếp theo, kết hợp tính kế thừa và phát
triển; đề nghị các vị đại biểu Quốc hội dân chủ thảo luận, sáng suốt
lựa chọn, bầu hoặc phê chuẩn những người xứng đáng vào các chức danh
lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo toàn
diện của Đảng, sự quản lý có hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước, tạo ra
sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.
4- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, góp phần
thực hiện có kết quả đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa
phương hóa các quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tăng
cường đối ngoại song phương, tạo sự chuyển biến tích cực trong quan hệ
hữu nghị và hợp tác với Quốc hội các nước. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại
đa phương trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Chú trọng công tác
thông tin đối ngoại của Quốc hội; nâng cao chất lượng công tác nghiên
cứu, tham mưu, dự báo ở tầm chiến lược, dài hạn. Thực hiện tốt công tác
điều hòa, phối hợp trong hoạt động đối ngoại, tránh trùng lắp về nội
dung, thời gian, địa điểm của các đoàn đi thăm và làm việc ở nước
ngoài.
5- Về tổ chức, phương thức hoạt động và chế độ làm việc: Thực tiễn
cho thấy, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội phụ thuộc rất
lớn vào chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan của Quốc hội
và cá nhân từng đại biểu Quốc hội.
Theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội - cơ quan thường trực của Quốc hội và Hội đồng Dân
tộc, các ủy ban của Quốc hội là những cơ quan do Quốc hội bầu, có trách
nhiệm giúp Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định
của Hiến pháp và pháp luật. Theo đó, các vấn đề trước khi trình Quốc
hội phải được nghiên cứu, bàn bạc một cách kỹ lưỡng, xem xét cẩn trọng,
tập thể quyết định theo đa số tại các cơ quan của Quốc hội; và khi
trình ra Quốc hội chỉ tập trung vào một số vấn đề lớn, quan trọng, còn
có ý kiến khác nhau về quan điểm, chính sách để Quốc hội xem xét, quyết
định. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tăng thẩm quyền, đề cao trách nhiệm
và tăng cường năng lực hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban
trong việc thẩm tra các dự án luật, các đề án, công trình quan trọng
quốc gia. Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội có mối quan hệ công tác
chặt chẽ với Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện
Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
do đó cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan, kịp
thời trao đổi về những vấn đề cần thiết để giải quyết có hiệu quả việc
thực hiện nhiệm vụ chung và của mỗi cơ quan theo quy định của pháp
luật.
Đối với cá nhân đại biểu Quốc hội - người đại diện cho ý chí, nguyện
vọng của nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về
việc thực hiện nhiệm vụ của mình, dù ở cương vị công tác nào cũng cần ý
thức đầy đủ về quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân;
thực hiện tốt chương trình hành động, thường xuyên liên hệ với cử tri;
lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri; chịu sự
giám sát của cử tri; tích cực, chủ động đóng góp công sức, trí tuệ, góp
phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc
hội. Đồng thời nêu cao phẩm chất đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí
công vô tư; gương mẫu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ và năng lực
công tác; nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu,
hách dịch, tham nhũng, lãng phí và các hành vi tiêu cực khác.
Ngoài ra, cần thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn các cơ quan
tham mưu, giúp việc theo hướng tinh gọn, tăng tính chuyên nghiệp, tương
xứng với tính chất, yêu cầu của công việc. Đồng thời có cơ chế cụ thể
khuyến khích, huy động đội ngũ cộng tác viên, các nhà khoa học, các
chuyên gia tham gia đóng góp vào hoạt động của Quốc hội, nhất là trong
lĩnh vực xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất
nước.
Thưa các vị đại biểu và các đồng chí,
Yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đang đặt ra
trước Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV những nhiệm vụ rất
nặng nề và cao cả. Cử tri cả nước đang kỳ vọng Quốc hội khóa mới sẽ kế
thừa, phát huy những thành quả của Quốc hội các khóa trước, tiếp tục có
nhiều giải pháp đột phá, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để
nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đảng Cộng sản Việt Nam,
với vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội, theo trách nhiệm và quyền hạn
được Hiến pháp quy định, đã, đang và sẽ tiếp tục chăm lo xây dựng Nhà
nước thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chúng ta tin
tưởng rằng, Quốc hội khóa XIV, với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách
nhiệm, sẽ thực hiện thành công sứ mệnh của mình, tiếp tục ghi thêm mốc
son mới vào lịch sử vẻ vang và tiến trình phát triển của Quốc hội Việt
Nam.
Xin chúc sức khỏe các vị đại biểu Quốc hội và các vị khách quý. Chúc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XIV thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét