Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 372
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trênNET)
Griezmann lập cú đúp giúp Pháp loại Đức
Thứ Sáu, 08/07/2016, 04:01:18
Pha phạm lỗi để bóng chạm tay của Schweinsteiger đã thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu. (Ảnh: Reuters)
NDĐT
- Cú đúp ghi bàn của “Mũi tên xanh” trong trận bán kết thứ hai, biệt
danh của Antoine Griezmann, đã đưa “Les Bleus” vượt qua “Die Mannschaft”
với tỷ số 2-0 trong trận đấu diễn ra trên chảo lửa Vélodrome thành phố
Marseille rạng sáng ngày 8-7.
Có thể nói hiệp một của trận bán kết thứ hai Euro năm nay được chia
thành ba phần. Phần một gồm khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu khi mà
cả hai đội tuyển Đức và Pháp đều không hề thăm dò nhau, mà đẩy tốc độ
trận đấu lên cao chóng mặt, với những pha hãm thành chia đều cho cả hai
bên.
Điểm nhấn của giai đoạn này là pha phối hợp trung lộ đẹp mắt của đội
chủ nhà ở phút thứ 7, tiền đạo Griezmann kết thúc bằng quả đá sệt khá
hiểm hóc buộc thủ thành Manuel Neuer phải trổ hết tài nghệ để cứu thua.
Phần thứ hai là phần trình diễn của riêng đội tuyển Đức. Họ sở hữu
bóng trong phần lớn thời gian, thi triển đầy đủ các phương án tiến công:
tiến công biên, trung lộ, đánh xẻ nách với tốc độ cao.
Có 5 cú dứt điểm về khung thành của thủ môn Hugo Lloris mà phút 14
Thomas Mueller dứt điểm và nhất là phút 26, Bastian Schweinsteiger sút
cực kỳ hiểm hóc khiến Lloris phải hết sức mình cứu thua bằng những đầu
ngón tay. Tuy nhiên dường như “cỗ xe tăng” vẫn thiếu đi sự tinh tế ở
những pha kết thúc để có được bàn thắng.
Điển hình cho sự thua sút của đội chủ nhà trong thời gian này là
nhiều lần Payet, Griezmann phải về tận sân nhà để lấy bóng, còn Olivier
Giroud thì gần như không có bóng do bị hậu vệ Đức phong tỏa, chia cắt
gay gắt.
Phần thứ ba là năm phút cuối hiệp một, người Pháp tuy ở thế bị ép sân
nhưng chứng tỏ được sự nguy hiểm bằng những pha phản công sắc bén. Phút
42, tiền vệ Dimitri Payet đột phá, tỉa bóng xuống cho tiền đạo Antoine
Griezmann dứt điểm không thành công.
Ngay sau đó năm phút, Pháp được hưởng quả phạt đền do đội trưởng đội
Đức Schweinsteiger để bóng chạm tay trong vòng cấm trong một pha chống
phạt góc. Và Griezmann đã không bỏ lỡ cơ hội, sút thành công quả phạt
đền, mở tỷ số cho trận đấu.
Với lợi thế dẫn bàn, sang hiệp hai đội tuyển Pháp thi đấu tự tin,
thanh thoát hơn hẳn hiệp đấu đầu tiên. Phút 60, đội tuyển Đức chịu tổn
thất to lớn khi mất đi trung vệ trụ cột Jerome Boateng do chấn thương.
Phút 72, xuất phát từ pha lúng túng của các trung vệ đội Đức, tiền vệ
Paul Pogba có bóng trong vòng cấm, chuyền cho tiền đạo Olivier Giroud
gây sức ép buộc thủ thành Neuer phải đấm bóng ra.
Bóng đến chân tiền đạo Griezmann và anh dễ dàng ấn định trận thắng
2-0 cho đội tuyển Pháp. Trong thế bị dẫn bàn, HLV trưởng đội tuyển Đức
Joachim Low tăng cường hàng công bằng cách lần lượt tung Mario Goetze,
rồi Sane vào sân.
Trong hiệp 2, đội Đức có khoảng 5 pha dứt điểm gây sóng gió cho khung
thành của đội tuyển Pháp nhưng đều không thành bàn mà nỗ lực cuối cùng
là quả đánh đầu cận thành ở phút 93, với phản xạ xuất thần, thủ môn
Lloris đã bay người cản phá thành công, chấm dứt những nỗ lực của “cỗ xe
tăng”.
Đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới, đội tuyển Pháp tiến vào trận
chung kết và tràn trề hy vọng mang về chức vô địch Euro 2016 cho nước
Pháp. Còn đội tuyển Đức trong 9 lần vào tới bán kết Euro vẫn chỉ có 5
thắng lợi mà thôi. Đội hình thi đấu: Đức: Neuer, Kimmich, Boateng (Mustafi 61’), Howedes,
Hector, Can (Mario Götze 67’), Schweinsteiger (Leroy Sané 79’), Ozil,
Kroos, Draxler, Muller. Pháp: Lloris, Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra, Pogba,
Matuidi, Sissoko, Griezmann (Yohan Cabaye 90’+2), Payet (N'Golo Kanté
71’), Giroud (Pierre Gignac 77’).
Băng giang hồ chiếm quán ăn ở Sài Gòn làm “đại bản doanh”
Dân trí Sau khi đặt vấn đề bảo kê quán, nhóm côn đồ chiếm luôn 2 căn chòi bên trong quán làm nơi ăn ngủ và sử dụng ma túy.
Chiều 7/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
(PC45) – Công an TPHCM cho biết cơ quan này vừa triệt phá một băng nhóm
chuyên cưỡng đoạt tiền của các quán ăn, tiệm hớt tóc trên địa bàn quận
12.
Hiện công an đang tạm giữ 7 nghi can gồm: Trần Xuân Đức (tự “Đức
Quắn”, 26 tuổi); Khưu Hồng Trọng (tự “Bờm”, 28 tuổi, cùng ngụ quận 12,
TPHCM); Nguyễn Tuấn Thanh (21 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM); Nguyễn
Tuấn Thành (22 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM); Nguyễn Văn Lá; Huỳnh
Văn Luân và Võ Nhật Trường.
Trần Xuân Đức và Khưu Hồng Trọng là 2 đối tượng cầm đầu nhóm
Theo cơ quan công an, sau thời gian dài theo dõi, đầu tháng 6/2016,
trinh sát Đội 2 (Đội chống tội phạm có tổ chức) PC45 phát hiện nhóm
thanh niên chuyên cưỡng đoạt tài sản của các quán ăn, tiệm hớt trên địa
bàn quận 12 nên xác lập chuyên án để triệt phá.
Sau gần 1 tháng theo dõi, chiều 6/7, khi 2 đối tượng Nguyễn Tuấn
Thanh và Nguyễn Tuấn Thành đang nhận số tiền 13 triệu đồng của chủ nhà
hàng - karaoke Happy, đường Hà Huy Giáp (phường Thạch Lộc, quận 12) thì
bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.
Cùng lúc này, các tổ công tác khác đồng loạt ập vào 2 địa điểm là
quán Hương Đồng cũng nằm trên đường Hà Huy Giáp và căn phòng trọ ở Bình
Dương bắt giữ 5 đối tượng còn lại.
Các đối tượng trong băng nhóm
Qua kiểm tra nơi ở các các đối tượng, công an thu giữ nhiều hung khí
gồm: 6 cây đao cán dài, 4 cây mã tấu, 4 cây rìu, 3 cây đao cán ngắn, 1
khẩu súng bắn đạn bi và nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động
cho vay nặng lãi.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, hoạt động bảo kê được hơn 1 năm nay.
Theo đó, khoảng tháng 3/2015, Đức và Trọng gặp nhau, bàn kế hoạch đến
các quán ăn, tiệm hớt tóc trên địa bàn quận 12 để đặt vấn đề bảo kê.
Nếu ai không chấp hành, chúng sẽ đánh đập, đuổi khách để cơ sở hết đường
làm ăn.
Cũng thời điểm này, Đức và Trọng kéo đàn em đến nhà hàng - karaoke
Happy (phường Thạch Lộc, quận 12) gặp ông A. để đặt vấn đề bảo kê cho
quán.
Tại đây, chúng yêu cầu ông A. mỗi tháng phải đóng “hụi chết” là 30
triệu đồng. Ông A. kì kèo xin giảm tiền thì chúng đồng ý giảm xuống còn
20 triệu đồng.
Chưa hết, vài tháng sau, vợ chồng ông A. mở thêm quán ăn Hương Đồng
cách đó khoảng 3km thì bọn chúng tiếp tục đến đặt vấn đề bảo kê với số
tiền 25 triệu đồng. Ông A. nài nỉ thì nhóm của Đức đồng ý giảm xuống còn
15 triệu.
Hung khí của băng nhóm do công an thu giữ
Đáng nói là băng nhóm này sau khi đòi bảo kê còn ngang nhiên chiếm 2
căn chòi trong quán Hương Đồng của ông A. để làm nơi ăn ở, cất giấu hung
khí và sử dụng ma túy.
Băng nhóm này khai nhận đã cưỡng đoạt của vợ chồng ông A. tổng số tiền 400 triệu đồng.
Ngoài ra, nhóm này còn khai nhận hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt của 8
tiệm hớt tóc trên địa bàn với số tiền 2-3 triệu đồng/ tiệm/ tháng.
Theo cơ quan công an, nhóm này hoạt động khá táo tợn, sẵn sàng đâm chém nếu chủ quán không đồng ý cho bảo kê.
Băng nhóm của Đức và Trọng còn hoạt động cho vay nặng lãi quanh khu vực bến xe Ngã tư Ga với lãi suất 20%/tháng.
Hiện Công an đang mở rộng điều tra vụ án.
Đình Thảo
Thông báo Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Thứ Sáu, 08/07/2016, 02:15:31
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.
Từ
ngày 4 đến 7-7-2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội
nghị lần thứ ba để bàn và quyết định các nội dung quan trọng: Quy chế
làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa
XII; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Quy định
thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ
luật của Đảng trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng; về tổ chức bộ
máy và giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước
nhiệm kỳ 2016 - 2021; cho ý kiến về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ
Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung
ương 3 và một số vấn đề quan trọng khác.
Đồng
chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc
Hội nghị. 1 - Về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ
Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII
Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, nhất trí
thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,
Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Đây là những văn bản
rất quan trọng cụ thể hóa Điều lệ Đảng quy định rõ chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và phương pháp công tác của Ban Chấp
hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung
ương. Nội dung của các quy chế là sự kế thừa bổ sung, phát triển các
quy chế làm việc của khóa XI và các khóa trước đây với nhiều điểm mới,
quy định cụ thể, chặt chẽ, phù hợp thực tiễn, bảo đảm thực hiện đúng
các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập
trung dân chủ; phát huy tốt hơn nữa dân chủ trong sinh hoạt của Ban
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung
ương, tạo cơ sở để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong Đảng,
đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; khẳng định và làm rõ trách nhiệm
và quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư,
Tổng Bí thư đối với các vấn đề lớn, quan trọng của Đảng và đất nước
trên các lĩnh vực, đồng thời đáp ứng yêu cầu bức thiết của cuộc sống
trên một số lĩnh vực cụ thể; đổi mới nâng chất lượng và hiệu quả lãnh
đạo, chỉ đạo của Đảng đối với cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy chế cũng yêu cầu mỗi đồng
chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương gương mẫu, phát huy tính
chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt quy chế và chức năng, nhiệm vụ được
giao. 2 - Về Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Quy định về công tác kiểm
tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Trên cơ sở báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng khóa XI, các quy
định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và trước đòi hỏi của thực
tiễn, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến quy định rõ hơn
những nội dung mà qua thực tiễn thi hành còn vướng mắc, bất cập. Đó là
quy định về đối tượng, nội dung kiểm tra; về thẩm quyền thi hành kỷ
luật của chi bộ; về sinh hoạt định kỳ của đảng bộ cơ sở và chi bộ; về
thời gian dự bị của đảng viên để tính tuổi đảng; về phân cấp cụ thể
trong xem xét, giải quyết khiếu nại, kỷ luật đảng, về điều kiện chỉ
định đảng viên ngoài đảng bộ tham gia cấp ủy; về chức năng, nhiệm vụ của
đảng bộ bộ phận; về hình thức khen thưởng trong Đảng; về công tác kiểm
tra, giám sát của các tổ chức đảng, về nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra
các cấp; về thi hành kỷ luật và biểu quyết kỷ luật, về khiếu nại kỷ
luật đảng... Đây là những vấn đề quan trọng thuộc phương pháp, quy
trình thủ tục và nghiệp vụ của công tác Đảng cần phải được tổ chức
nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. 3 - Ban Chấp
hành Trung ương đã thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng và thống nhất cao về
việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước
nhiệm kỳ 2016 - 2021 để trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV bầu
hoặc phê chuẩn; bầu bổ sung một đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương Đảng vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 4 - Ban Chấp hành Trung ương
đã nghiên cứu và cho ý kiến vào Báo cáo của Bộ Chính trị về các công
việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ
hai đến Hội nghị lần thứ ba và một số vấn đề quan trọng khác. Ban Chấp
hành Trung ương giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng
chí Trung ương để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ
đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. 5 - Ban Chấp hành
Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy những kết
quả, ưu điểm đạt được; khắc phục những hạn chế, yếu kém, tăng cường
đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2016;
tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị này cùng với các nghị
quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ nhằm tiếp tục đưa
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, từng bước đạt kết quả
thiết thực.
Trưởng phòng Văn hóa Cửa Lò ứng tiền "giải cứu" 90 du khách
07/07/2016 15:34 GMT+7
- Đoàn
khách 90 người ở Thái Bình bị nhân viên khách sạn ở Cửa Lò giữ lại cùng
với 2 xe khách vì lý do không dùng cơm. Trưởng phòng Văn hóa thị xã Cửa
Lò đã thanh toán số tiền gần 13 triệu để "giải cứu" du khách.
Trưởng phòng Văn hóa giải cứu du khách
Sáng
nay, ông Hồ Đăng Tuấn - GĐ khách sạn Thái Bình Dương (thuộc Công ty CP
Hữu nghị Nghệ An) cho biết, đoàn du khách đến từ ĐH Thái Bình được thỏa
thuận, liên hệ đặt ăn uống và phòng nghỉ thông qua email (không có hợp
đồng rõ ràng điều khoản giữa hai bên - PV) giữa Công ty du lịch Thái
Bình Xanh (bên B, tỉnh Thái Bình) và khách sạn Thái Bình Dương (bên A,
TX.Cửa Lò).
Ông Hồ Đặng Tuấn - GĐ khách sạn Thái Bình Dương trả lời báo chí - Ảnh: Q.Huy
Theo
đó, bên A đồng ý bán giá phòng cho bên B từ ngày 4-6/7 là 900.000đ/1
phòng 4 người/ngày; 700.000đ/1 phòng 3 người/ngày và 800.000đ/1 phòng 2
người/ngày với điều kiện khách đoàn, bên B sẽ phải ăn cơm 3 bữa/ngày tại
khách sạn. Hình thức thanh toán chuyển khoản trước khi trả phòng ra về.
Tuy
nhiên, khi PV xin được xem đoạn email hay thỏa thuận giữa bên A và B về
việc khách đoàn và khách lẻ thì ông Tuấn không trả lời.
Văn bản
ông Tuấn cung cấp còn thể hiện, mỗi suất ăn của du khách là
150.000đ/người (10 khách), nhưng ông Đặng Việt Quang (hướng dẫn viên của
đoàn) chỉ đặt nhà bếp làm thực đơn 130.000đ/người. Ông Quang sợ hành vi
của mình bị lộ nên đã đưa khách ra ngoài ăn để hưởng phần chênh
lệch(?!)
Đại
diện khách sạn Thái Bình Dương trả lời đoàn du khách ĐH Thái Bình :
''Số tiền chưa về, khách chưa được rời khỏi khách sạn'' (- Ảnh: Q.Huy
chụp màn hình)
Theo phản ánh của đoàn du
khách ĐH Thái Bình, ngay từ bữa cơm trưa ngày 4/7, các món ăn không hợp
và du khách muốn tự ra ngoài ăn. Việc này trưởng đoàn du lịch đã trực
tiếp vào nhà bếp thông báo, nhưng không có người nào phản ứng gì.
Do
không dùng cơm như thỏa thuận, nhân viên khách sạn đã tính tiền phòng
theo giá khách lẻ, tăng thêm 500.000đ phòng cho 4 người; 400.000đ phòng 3
người và 180.000đ phòng 2 người. Số tiền mà khách sạn buộc đoàn du
khách phải trả thêm là gần 21,5 triệu đồng.
Khoảng 10h ngày 6/7,
đoàn khách 90 người trả phòng thì bị nhân viên khách sạn giữ lại cùng
với 2 xe khách, không cho ra ngoài và yêu cầu thanh toán khoản tiền
trên.
Biên bản Sở VH TT&DL tỉnh Nghệ An lập tại khách sạn Thái Bình Dương trước sự việc - Ảnh: Q.Huy
Nhận
được tin báo, lực lượng thanh tra Sở VH-TT&DL Nghệ An; PA83 Công an
Nghệ An và Phòng văn hóa TX.Cửa Lò đến can thiệp thì số tiền phải trả
chỉ còn 12,9 triệu đồng (tính theo khách đoàn).
Điều đáng nói là,
ông Võ Văn Thọ - Trưởng phòng VH TX.Cửa Lò đã thanh toán số tiền trên để
"giải cứu" đoàn du khách ĐH Thái Bình.
Trong biên bản xử lý của
thanh tra Sở VH TT&DL Nghệ An ghi rõ nội dung: ''Hiện tại Công ty du
lịch Thái Bình Xanh nợ khách sạn Thái Bình Dương 12,9 triệu đồng. Khách
sạn đang tạm giữ ô tô của đoàn biển số xe: 29B-023.88 và 29B-023.99.
Sau
khi thống nhất, ông Võ Văn Thọ (Trưởng phòng VH TX.Cửa Lò) nộp đủ số
tiền 12,9 triệu đồng, giải quyết cho khách hàng ra về lúc 13h 35p
(6/7)''. Khách sạn giữ xe: Không chấp nhận được
Trao đổi với PV VietNamNet,
ông Võ Văn Thọ nói rõ, hoàn toàn không thể chấp nhận được việc nhân
viên khách sạn Thái Bình Dương giữ du khách và phương tiện ở lại.
''Hôm
qua, tôi đã huy động toàn bộ lực lượng ngành văn hóa thông tin ở Cửa Lò
đến để xử lý việc này. Khoản tiền 12,9 triệu đồng chúng tôi huy động
toàn bộ anh em trong đoàn góp lại để giải quyết cho đoàn du khách Thái
Bình trở về" - ông Thọ nói.
Khách sạn Thái Bình Dương nơi xảy ra sự việc
Ông
Thọ thẳng thắn: ''Về ứng xử của khách sạn như vậy là không chấp nhận
được. Sau sự cố đó, cơ quan nhà nước đã trực tiếp giải quyết, xử lý và
du khách đã hài lòng ra về. Sáng nay, họ có gọi điện vào cảm ơn".
Theo
ông Thọ: ''Sự việc khá đơn giản nhưng đại diện khách sạn, tour du lịch
chưa gặp nhau được ở một điểm. Khi lập biên bản tại khách sạn Thái Bình
Dương, chúng tôi đã nhắc nhở, phê bình quản lý khách sạn".
Việc
khách sạn Thái Bình Dương với Công ty du lịch Thái Bình Xanh như thế
nào, thanh tra sở đang tiếp tục làm việc. Đồng thời, phối hợp với thanh
tra du lịch tỉnh Thái Bình để phối hợp xử lý, lời ông Thọ.
Được
biết, số tiền 12,9 triệu đồng do ông Thọ ứng trả khách sạn cho đoàn du
khách ra về hôm qua, hiện UBND thị xã Cửa Lò đã tạm ứng trong khi chờ
kết luận của cuối cùng của ngành chức năng.
Phó Chủ tịch TX Cửa Lò: Sẽ xử nghiêm vi phạm
Bà
Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND TX.Cửa Lò cho biết, lúc xảy sự việc
tại khách sạn Thái Bình Dương, đích thân Phó chủ tịch TX Cửa Lò Võ Văn
Hùng đã đến hiện trường cùng đoàn liên ngành xử lý.
''Trong việc
này, hai công ty du lịch cần phải làm rõ trách nhiệm với nhau. Sự việc
xảy ra, chúng tôi đã kịp thời xử lý, ứng trước 12,9 triệu đồng trả cho
khách sạn và đảm bảo quyền lợi cho du khách. Việc chung của khách sạn sẽ
được xử lý sau'' - bà Dung nói rõ.
Cũng theo bà Dung, trước sự
việc nhân viên khách sạn Thái Bình Dương có những ứng xử chưa hợp lý,
khi có kết luận cụ thể, ai sai đến đâu sẽ xử lí nghiêm đến đó.
Qua
đây, UBND TX.Cửa Lò sẽ có công văn gửi tất cả các nhà hàng, khách sạn
chấn chỉnh về thái độ phục vụ du khách. Mục đích đảm bảo tối đa cho
quyền lợi của du khách khi đến với Cửa Lò, lời bà Dung.
Phó Chủ
tịch TX Cửa Lò cũng nói thêm, từ trước đến nay thị xã Cửa Lò chưa từng
có tiền lệ việc này nên không để 'con sâu làm rầu nồi canh''.
TTO - Ba vụ nổ trong một toa tàu
điện tối ngày 7-7 ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan đã khiến ít nhất 24
người bị thương, biến nó trở thành một trong những vụ tai nạn đường sắt
tồi tệ nhất tại Đài Bắc từ trước đến nay.
Nền toa tàu ngổn ngang các vật dụng của hành khách sau vụ nổ. Ảnh: Cục Đường sắt Đài Loan
Cục Đường sắt Đài Loan cho biết, vụ nổ xảy ra khoảng 10 giờ tối ngày 7-7 (giờ địa phương) tại ga Songshan, Đài Bắc.
Đoàn tàu trên đang trên đường từ Đài Bắc đến thành phố cảng Cơ
Long. Ngọn lửa đã được không chế ngay sau đó. Lối vào ga Songshan cũng
bị cảnh sát phong tỏa để bảo đảm an toàn và phục vụ công tác điều tra
Straitstimes dẫn lời người đứng đầu lực lượng cảnh sát Đài Loan, ông
Chen Kuo-en cho biết cảnh sát vẫn chưa biết rõ nguyên nhân của vụ nổ
nhưng khẳng định cho đến thời điểm hiện tại, trông nó không giống như
một vụ tấn công khủng bố.
Một số nhân chứng cho biết họ nghe thấy ba tiếng nổ bên trong toa thứ
6 của đoàn tàu trước khi nó bốc cháy. Những người này cũng khẳng định,
trước khi có tiếng nổ, họ thấy một người đàn ông bước vào toa tàu và để
lại một cái túi.
Cảnh sát cũng đã tìm thấy một vật khả nghi, màu đen, dài khoảng 20cm
tại hiện trường vụ nổ mà ông Chen nói “nhìn giống như một cây pháo”.
Hiện các nhân viên của Cục Điều tra Hình sự và Cục An ninh Quốc gia
Đài Loan vẫn đang tìm kiếm chất nổ và lục soát từng ngõ ngách trên tàu
để tìm them manh mối. Nhà chức trách cũng đang truy tìm nghi phạm đã bỏ
lại túi xách mà theo các nhân chứng là ở độ tuổi khoảng 40.
Trong số 24 nạn nhân, có bốn người bị thương rất nặng, trong đó có hai người bị bỏng độ ba vùng mặt.
Nền toa tàu ngổn ngang các vật dụng của hành khách sau vụ nổ. Ảnh: Cục Đường sắt Đài Loan
DUY LINH
Cản xe chở bệnh nhi hấp hối: Bảo vệ to hơn Giám đốc?
VOV.VN -Bảo vệ sẵn sàng chửi mắng, đuổi, có khi xúc phạm người khác, nhưng Giám đốc bệnh viện có dám đâu!
Dư luận thực sự
bức xúc khi xem clip bảo vệ Bệnh viện Nhi trung ương chặn không cho xe
cấp cứu chở một bệnh nhi 9 tháng tuổi đang hấp hối ra khỏi viện. Tuy
nhiên, dư luận còn bất bình hơn khi bệnh viện chính thức lên tiếng bao
biện cho hành vi thiếu văn hóa và phi nhân văn của bảo vệ bệnh viện này.
Sự việc xảy ra
tại bệnh viện Nhi trung ương đã thực sự khiến nhiều người đã từng bị bảo
vệ ở các bệnh viện khác gây khó dễ thêm bức xúc mà không có dịp được
nói ra. Bởi theo họ, nhiều bệnh viện lớn đều có 1 lực lượng vận tải
riêng đã ký hợp đồng với bệnh viện nên họ không cho xe bên ngoài vào chở
người bệnh. Những chiếc xe này có một “vùng bất khả xâm phạm” không ai
được quyền chen vào.
Theo lời của lái
xe cấp cứu đến đón cháu D, bảo vệ Viện Nhi bảo quy định ở đây là chỉ
được đưa bệnh nhân đến chứ không được đón bệnh nhân đi. Cá nhân tài xế
Toàn cũng đã lái xe cấp cứu được 6 năm nay. Đây không phải lần đầu tiên
bị ngăn cản khi vào đón bệnh nhân tại bệnh viện này.
Cháu bé đã tử
vong ngay trên chiếc xe cấp cứu khi đang đỗ trong Bệnh viện Nhi Trung
ương. Đây là điều đau xót nhất trong câu chuyện này. Trong khi truyền
thống của người Việt Nam “Nghĩa tử là nghĩa tận”.
Liệu lãnh đạo các
bệnh viện có biết được tình trạng “tranh hùng, tranh bá” của lực lượng
xe cấp cứu đã được ký hợp đồng và những xe cấp cứu “vãng lai” như trường
hợp ở Viện nhi? Hơn ai hết, họ phải nắm được những gì đang xảy ra ở
trong viện của mình. Vấn đề là họ có giải quyết triệt để hay làm ngơ cho
tồn tại. Bởi bao nhiêu thứ tiêu cực trong bệnh viện, từ việc nhận phong
bì lót tay đến thái độ hạch sách, nhũng nhiễu người bệnh… đều do báo
chí và người dân phản ánh, trong khi chính bộ máy quản lý của bệnh viện
lại không phát hiện ra.
Vào bệnh viện
công thì sợ nhất ai? Đó chính là các ông bảo vệ vì thái độ hạch sách,
hống hách với người nhà bệnh nhân, nhất là những người nhìn bộ dạng
giống ở quê ra. Vẫn biết, công việc của
họ là phải làm cho tình hình an ninh, trật tự trong bệnh viện luôn tốt.
Nhưng cách hành xử của họ phải để làm sao cho những người dân lành yên
tâm chấp hành và những kẻ "đầu gấu" phải sợ hãi, không dám làm càn. Thế
nhưng, thực tế nhiều người khi vào bệnh viện đã thấy bức xúc ngay khi
gặp ông bảo vệ.
Ở tất cả các cơ
quan, đơn vị, bảo vệ chính là “bộ mặt” vì ai đến đó người đầu tiên gặp
là bảo vệ chứ có phải Giám đốc hay thủ trưởng đơn vị đâu. Nhưng xem ra,
nhiều nơi, trong đó có bệnh viện, bảo vệ to hơn cả sếp?
Để xử lý nghiêm
những cảnh tượng bất bình trong các bệnh viện không khó, chỉ cần các đơn
vị quản lý trực tiếp có trách nhiệm, nghiêm túc và làm triệt để. Nếu
không người "sướng mồm" là các vị bảo vệ, còn kẻ "mất mặt" với công
chúng lại chính là các Giám đốc./.
Vũ Hạnh/VOV.VN
Đường phố náo loạn vì 200 nhân viên siêu thị ở Đà Nẵng kêu cứu
Bị ngăn cản kinh doanh, nhân viên siêu thị Big C Đà Nẵng đã căng băng rôn khiến giao thông đường Hùng Vương tắc nghẽn.
Khoảng 17h ngày 7/7, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tụ tập trước siêu
thị Big C trên đường Hùng Vương (Đà Nẵng) khi thấy khoảng 200 nhân viên
căng băng rôn có nội dung đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng can thiệp vì
bị đơn vị cho thuê mặt bằng cản trở hoạt động kinh doanh.
Trước siêu thị là cảnh náo loạn khi nhân viên của toà nhà bất đồng với
bảo vệ siêu thị. Đường Hùng Vương, đoạn qua siêu thị Big C bị tắc nghẽn.
Hàng chục cảnh sát và dân phòng được huy động bảo vệ trật tự. Đến
khoảng 18h, đích thân Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh có mặt
giải thích, đám đông mới giải tán và nhân viên siêu thị Big C mới hạ
băng rôn xuống.
Nhân viên siêu thị Big C Đà Nẵng căng băng rôn cầu cứu chính quyền thành phố. Ảnh: N.Đ.
Ông Minh sau đó đã triệu tập cuộc họp khẩn ngay bên trong siêu thị để
bàn giải pháp, tuy nhiên phía Công ty cổ phần Đức Mạnh - đơn vị cho thuê
mặt bằng, vắng mặt.
Theo bà Nguyễn Nữ Tố Nga, Quản lý vận hành Trung tâm thương mại Big C
Đà Nẵng, siêu thị đã thuê mặt bằng của Công ty cổ phần Đức Mạnh, thời
hạn 40 năm. Tuy nhiên mới đây, Công ty Đức Mạnh "đòi" lại mặt bằng mà
không nêu rõ lý do.
Trong thời gian này, hoạt động kinh doanh của Big C liên tục bị
cản trở như cầu thang bộ lên văn phòng, van bể phốt chứa nước thải bị
khoá, nước sinh hoạt bị cắt khiến các cửa hàng thuê mặt bằng phải mua
nước của dân để dùng...
"Không chỉ đơn phương gửi thông báo chấm dứt hợp đồng, phía công ty cho
thuê mặt bằng còn lắp đặt rào chắn lối ra vào siêu thị. Trước sự việc
này, chúng tôi đã gửi đơn ra toà quốc tế hồi đầu năm", đại diện Big C
cho biết.
Cảnh hỗn loạn phía trước siêu thị. Ảnh: N.Đ.
Ngày 3/3, TAND TP Đà Nẵng đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp
tạm thời để hỗ trợ tố tụng trọng tài trong vụ kiện giữa hai bên. Ngày
4/3, Cục Thi hành án Dân sự TP Đà Nẵng cũng ra quyết định buộc Công ty
Đức Mạnh "chấm dứt việc thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể gây cản trở
hoặc ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh" của siêu thị Big C, gồm cả việc
đặt rào chắn ở lối ra vào cũng như phong tỏa khu vực thuê và bãi đậu
xe.
Tuy nhiên, 9h sáng 7/7, toà nhà đã dựng barie ngăn cản nhân viên và
khách hàng của Big C, nhiều cửa hàng phía trong đã phải đóng cửa do
không có khách.
Ông Hồ Kỳ Minh đã chỉ đạo Cục Thi hành án Dân sự Đà Nẵng làm việc ngay
với 2 bên liên quan để thực hiện quyết định của tòa, đồng thời yêu cầu
siêu thị Big C không được tái diễn hành động tụ tập nhân viên phản đối,
gây mất an ninh trật tự, Công ty Đức Mạnh phải tôn trọng quyết định của
TAND.
"Nếu Công ty Đức Mạnh không có mặt thì lập biên bản, ai có biểu
hiện chống đối cũng lập biên bản. Nếu lặp đi lặp lại hành vi có ý đồ thì
chuyển sang cơ quan chức năng xử lý hình sự", ông Minh nói và cho biết
nếu Công ty Đức Mạnh không chấm dứt phong toả siêu thị thì cơ quan thi
hành án phải lập biên bản xử phạt.
Ông Minh cũng yêu cầu các ngành liên quan tổ chức buổi làm việc với các bên vào ngày 8/7 để giải quyết dứt điểm vụ việc.
Nguyễn Đông
Chủ tịch nước, Thủ tướng tiếp tục được Trung ương giới thiệu
Các
chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm được
Ban chấp hành Trung ương nhất trí tiếp tục đề xuất, giới thiệu để Quốc
hội khóa mới bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.
Chiều 7/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã
hoàn thành Chương trình đề ra sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm
túc.
Hội nghị đã bàn và quyết định các nội dung quan trọng, gồm: Quy chế làm
việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII;
Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Quy định thi
hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật
của Đảng trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng; về tổ chức bộ máy
và giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm
kỳ 2016 - 2021; cho ý kiến về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính
trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3
và một số vấn đề quan trọng khác.
Ban Chấp hành Trung ương bầu bổ sung một Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Hội nghị lần thứ ba, Trung ương khóa XII.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Hội
nghị đã nhất trí về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ
quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ban Chấp hành Trung ương hoan nghênh Bộ Chính trị, sau khi bầu được
Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021), đã tích cực chuẩn bị các phương án nhân
sự để trình Hội nghị lần này.
Trung ương đã thảo l Nhà nước.
Xuân Hoa
5 lãnh đạo từng được tỉ phú Donald Trump khen ngợi
Tỉ phú Donald Trump không ít lần gây sửng sốt khi khen ngợi việc làm của một số cựu lãnh đạo thế giới bị coi là độc tàiReuters
Ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump gần
đây gây bất bình khi “ca ngợi” thành tích diệt khủng bố của cựu tổng
thống Iraq Saddam Hussein. Trước đây ông cũng không ít lần có cái nhìn
gây sốc về các lãnh đạo thế giới.
Tỉ phú Donald Trump
là người thường chỉ trích các chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ
Barack Obama và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Bên cạnh đó, ông Trump
còn hay ca tụng một số nhà lãnh đạo hoặc những người được coi là độc
tài trên thế giới. ABC News ngày 6.7 điểm qua 5 gương mặt nổi bật từng
được ông Trump khen.
1. Saddam Hussein
Trong buổi vận động cử tri ở bang Bắc Carolina ngày 5.7, ông Donald
Trump nói rằng cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein đã làm rất tốt trong
việc tiêu diệt khủng bố.
“Chúng ta (Mỹ) không nên có mặt ở đó (Iraq). Chúng ta lẽ ra không
nên làm lung lay chính quyền Saddam Hussein. Ông ta là người xấu, rất
xấu. Nhưng bạn biết ông ta làm điều gì giỏi không? Ông ta tiêu diệt
khủng bố”.
Tỉ phủ Trump còn so sánh rằng Iraq giờ đây như trường đại học
Harvard dành cho khủng bố. "Nếu bạn muốn trở thành khủng bố, bạn nên
đến Iraq”.
2. Muammar Gaddafi
Cựu tổng thống Libya Gaddafi được coi là nhà độc tài, nổi danh về
các hành động tàn bạo. Ông bị các tay súng nổi dậy bắt giữ và sát hại
vào năm 2011. Cho đến nay, nước Libya vẫn trong tình trạng hỗn loạn, vô
chính phủ.
Tại buổi tranh luận giữa các ứng viên đảng Cộng hoà hồi tháng 2,
ông Trump bình luận Gaddafi là một người rất xấu nhưng cách làm thì thật
sự hiệu quả.
“Sẽ tốt hơn cho chúng ta nếu như giờ đây ông Gaddafi còn tại vị.
Các chính trị gia nếu như chỉ việc ra biển nghỉ mát và đừng làm gì, cứ
để cho Saddam Hussein và Gaddafi tại vị thì ít nhất họ cũng tiêu diệt
được khủng bố. Thay vào đó giờ đây ta thấy khủng bố ở mọi nơi”, ông
Trump nói.
3. Bashar al-Assad
Trong khi Tổng thống Barack Obama và lãnh đạo nhiều nước nhiều lần
kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức, ông Trump lại nhấn
mạnh rằng ông Assad xứng đáng với vị trí đó.
“Tôi nghĩ xét về việc lãnh đạo, ông ta (Assad) đáng được nhận điểm A
và tổng thống của chúng ta (Obama) thì không hoàn thành tốt công việc”,
ông Trump bình luận hồi tháng 9.2015. Vài ngày sau đó, ông lại có phát
ngôn mâu thuẫn khác về Tổng thống Syria.
“Assad là một người xấu, nhưng họ (những nhóm nổi dậy chống chế độ
Assad) cũng đều xấu. Chúng ta thì đang hỗ trợ cho quân nổi dậy. Chúng ta
thậm chí còn không biết họ là ai”, tỉ phú Trump nhận xét Mỹ không nên
tin tưởng một số nhóm nổi dậy.
Ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump
cho rằng người Mỹ không nên đánh giá thấp tài năng của lãnh đạo Triều
Tiên Kim Jong-un, theo The Independent.
4. Vladimir Putin
Một vài tháng trước khi bước vào chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ,
ông Trump đã bắt đầu xây dựng mạng lưới các mối quan hệ với các nhà
lãnh đạo trên thế giới. Vào tháng 12.2015, ông Trump đã nhắc đến Tổng
thống Nga Vladimir Putin sau khi ông Putin gọi Trump là một người “rất đặc sắc và tài năng”.
“Tôi tin là tôi sẽ ổn trong quan hệ với ông Putin. Nếu ông ấy tôn
trọng tôi và muốn xem tôi là tài giỏi hay điều gì khác một cách rất chân
thành, tôi sẽ đón nhận điều đó, đại diện cho đất nước tôi”, tỉ phú
Trump khẳng định.
Đến tháng 1.2016, ông Putin trả lời CNN rằng chưa từng nói ông Trump là tài giỏi mà chỉ nghĩ ông Trump là người “rạng rỡ”.
5. Kim Jong-un
Trong một buổi vận động cử tri ở bang Iowa hồi tháng 1.2016, ông Trump gọi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là một người không thích đùa và ca ngợi việc làm của ông Kim.
“Bạn phải nể phục ông ta. Có bao nhiêu người trẻ như ông ta, 25 hay
26 tuổi, nắm quyền sau khi cha mất để ‘trị’ dàn tướng lĩnh ‘khó chơi’?
Bỗng nhiên ông ta xuất hiện, nắm quyền và làm chủ. Thật đáng kinh ngạc.
Ông ta xoá sổ người dượng, rồi người này, người nọ. Tôi nghĩ ông ta
không phải người thích đùa và chúng ta không thể đùa với ông ta được”,
tỉ phú Trump bình luận về ông Kim Jong-un.
Donald Trump "để ý" 10 ứng viên làm phó tổng thống
Ông Donald Trump ngày 6.7 nói với Fox News rằng đang nhắm đến 10 người cho vị trí phó tổng thống nếu ông thắng cử vào Nhà Trắng.
Ông Trump
khẳng định đã có 3, 4 người gọi cho ông và muốn được xem xét dù trước đó
xuất hiện tin đồn ông Trump đã để mắt đến Thượng nghị sĩ Bob Corker của
bang Tennessee và Thượng nghị sĩ Joni Ernst của bang Iowa.
Tuy vậy cả 2
người này đều bác bỏ khả năng trên. Ông Corker cho rằng đó là công việc
quá chính trị, không phù hợp với con người ông; trong khi bà Ernst muốn
tập trung cho công việc tại bang Iowa.
Ông Trump dự kiến sẽ thông báo quyết định đề cử của mình tại đại hội đảng Cộng hoà vào cuối tháng 7.
TTO - Sau khi đâm chết vợ mình,
Nguyễn Thanh Tùng (32 tuổi, trú tại Đồng Thiện, phường Kênh Dương, quận
Lê Chân, Hải Phòng) đã chủ động nhắn tin cho mẹ đẻ biết.
Tối 7-7, Công an quận Lê
Chân, TP Hải Phòng cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng
giết người xảy ra tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân. Nạn nhân được xác
định là Trần Thị Hương (25 tuổi, trú tại Đồng Thiện, phường Kênh Dương,
quận Lê Chân, Hải Phòng).
Chồng của nạn nhân là Nguyễn Thanh Tùng cũng thừa nhận việc chính
mình đã ra tay sát hại vợ nên cơ quan Công an đang tạm giữ để điều tra.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12g20 ngày 7-7, bà Nguyễn Thị Hằng (58
tuổi, mẹ đẻ của Tùng) đã nhận được tin nhắn của Tùng với nội dung: “Mẹ
về ngay, con giết chết cái Hương rồi.”.
Nhận được nội dung tin nhắn, bà Hằng cùng chồng hốt hoảng bỏ cả quán
hàng ăn chạy về nhà con đẻ. Khi về đến nơi đã phát hiện con dâu tử vong
với nhiều vết thương trên người. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an
xác định nạn nhân chết do nhiều vết đâm vào cổ, phần cổ tay của nạn
nhân bị cứa.
Được biết trước đó, Nguyễn Thanh Tùng vẫn ngồi chơi ở hàng ăn của bà Hằng, đến khoảng 11g trưa cùng ngày nói về nấu cơm cho vợ.
Theo một số nhân chứng có mặt đầu tiên tại hiện trường cho biết vì
nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ nhà số 11 nên vội vàng chạy lại nhưng
đã thấy chị Trần Thị Hương (25 tuổi) nằm gục trong vũng máu, hai cổ tay
bị cứa sâu, cổ có nhiều vết đâm. Trong khi đó, Nguyễn Thanh Tùng chồng
của chị Hương đang ngồi thất thần bên con dao dính đầy máu.
Cơ quan công an đã tiến hành các thủ tục pháp lý theo trình tự và di
lý Tùng về trụ sở công an để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan Công an, Tùng
bước đầu thừa nhận việc đã sát hại vợ mình.
Nhiều người dân khu vực cũng cho biết Tùng là người nghiện ma túy từ
lâu, tại thời điểm bị bắt giữ bản thân Tùng có biểu hiện không bình
thường.
Giữa Tùng và chị Hương sống với nhau được khoảng 3 năm và có một cậu con trai.
Dân trí Đi biển về, ông Nam nghe bà con hàng xóm nói ra
nói vào chuyện vợ mình ngoại tình nên tối ngày 6/7 sau khi cãi vả với
vợ, ông Nam không kèm chế đã dùng hung khí chém đứt lìa tay vợ rồi ném
xuống kênh.
Sáng 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiên Lương,
tỉnh Kiên Giang ra thông báo về việc tạm giữ ông Dương Văn Nam (SN 1974,
ngụ ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương) do hành vi chém đứt
lìa tay của vợ.
Sau khi chém đứt lìa tay vợ, ông Nam đến cơ quan công an đầu thú
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, vào lúc 21h ngày 6/7, sau khi cãi vã
với vợ và nghi ngờ vợ là bà Nguyễn Thị Kim T. (SN 1972) ngoại tình, ông
Nam dùng hung khí chém 2 nhát đứt lìa cánh tay trái của vợ (chém qua
khỏi khuỷu tay). Sau đó, Nam quăng đoạn cánh tay đứt lìa xuống kênh.
Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được đoạn cánh tay bị chém
quăng dưới kênh.
Cơ quan Công an cho biết, ông Nam là ngư phủ, đi biển khoảng nửa
tháng thì về nhà. Do hàng xóm đồn đại vợ mình ngoại tình nên ông Nam
sinh ghen tuông rồi ra tay gây thương tích cho vợ mình.
Sau khi gây án, ông Nam đến Công an huyện Kiên Lương đầu thú.
Nguyễn Hành
Triều Tiên: Lệnh trừng phạt mới của Mỹ là “một lời khiêu chiến”
VOV.VN - Triều Tiên ngày 7/7 tuyên
bố, các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào lãnh đạo Kim Jong-un là
“một lời khiêu chiến” và cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ.
Hãng
thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA nêu rõ, động thái mới của Mỹ là
một “hành động thù địch tồi tệ nhất từ trước tới nay"" và đây chính là
"một tuyên bố chiến tranh" chống lại Triều Tiên.
Triều Tiên giận giữ trước việc ông Kim Jong-un bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt. Ảnh KCNA
Bộ Ngoại giao
Triều Tiên kêu gọi Mỹ rút lại lệnh trừng phạt ngay lập tức, nếu không
nước này sẽ cắt đứt tất cả các kênh ngoại giao hiện có.
Phản ứng mạnh mẽ
của Triều Tiên đưa ra 1 ngày sau khi giới chức Mỹ lần đầu tiên đưa nhà
lãnh đạo Triêu Tiên Kim Jong-un vào danh sách trừng phạt với cáo buộc
lạm dụng nhân quyền.
Ngoài ra, trong
danh sách đen của Mỹ còn có 10 quan chức hàng đầu và hàng chục tổ chức
khác của Triều Tiên. Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản,
cấm doanh nghiệp Mỹ làm ăn với những cá nhân có tên trong danh sách.
Mỹ và Liên Hợp
Quốc đã tăng cường trừng phạt Triều Tiên sau khi gần đây nước này liên
tiếp tiến hành các vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân bất chấp sự phản đối
của cộng đồng quốc tế.
Tháng 3 vừa qua,
Liên Hợp Quốc đã áp lệnh trừng phạt cứng rắn nhất trong 20 năm qua đối
với Triều Tiên, trong đó nhằm vào hệ thống tài chính, ngành khai thác mỏ
và vận tải biển của nước này./.
Mai Liên/VOV-Trung tâm TinTheo Reuters
Chủ quán cà phê bị giang hồ đâm chém dã man
07/07/2016 22:02 GMT+7
- Công
an huyện Hóc Môn, TP.HCM hiện đang điều tra, truy xét nhóm đối tượng
gây ra vụ đâm chém vào đêm 6/7 làm chủ một quán cà phê trên địa bàn
thương tích nặng.
Nạn nhân là anh Phan Thành T (SN 1992),
chủ quán cà phê trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm,
huyện Hóc Môn. Anh T hiện đang điều trị tại bệnh viện Xuyên Á trong tình
trạng bị chém nhiều nhát ở 2 cánh tay, vừa được phẫu thuật nối lại ngón
tay…
Anh T bị thương tích hiện đang điều trị tại bệnh viện
Trước đó 20h đêm 6/7, anh T đang bán hàng tại quán thì có 4 thanh niên
đi trên 2 xe gắn máy xộc đến. 2 người cầm hung khí tự chế bước xuống,
vào quán tìm anh T.
Anh T thoáng thấy các đối tượng vào quán với thái độ hung hãn, có
hung khí nên tháo chạy vào trong để ẩn nấp tại khu vực quầy pha chế,
nhưng bị 2 đối tượng truy đuổi...
Lúc này cả cha lẫn mẹ của anh T
chứng kiến đã can ngăn, truy hô. Trong đó cha của anh T chạy đến ôm 1
trong 2 thanh niên cầm hung khí nài nỉ “từ từ giải quyết”. Nhiều khách
trong quán cũng hoảng sợ, tháo chạy tán loạn vì sợ bị vạ lây.
Tuy
nhiên, 2 đối tượng vẫn vung hung khí đâm chém lia lịa làm anh T gục tại
chỗ. Sau đó chúng chạy ra xe của đồng bọn chờ sẵn rồi tẩu thoát. Gia
đình và dân xung quanh vội đưa anh T đi cấp cứu.
Ngay sau khi sự
việc xảy ra, công an địa phương vào cuộc, lấy lời khai của anh T và
những người liên quan. Khai báo với công an, anh T cho rằng, việc anh bị
truy sát có liên quan đến chuyện cho 1 cô gái vay tiền.
Cụ thể,
theo anh T một năm trước anh có cho cô gái tên Hằng vay 3,5 triệu đồng
để lấy lãi. Gần đây Hằng không trả lãi, anh gọi điện đòi, cô này hứa
hẹn, sau đó tắt ĐTDĐ.
Mới đây anh T gọi điện thoại được thì 1
thanh niên xưng tên là Thoại, là bạn trai Hằng tiếp chuyện. Qua điện
thoại, Thoại lớn tiếng chửi bới, hù dọa sẽ “xử đẹp” nếu anh cứ làm phiền
đòi tiền Hằng.
Đêm 6/7, anh T có mặt tại quán thì bị đâm chém kinh hoàng như trên. Anh Sinh
Côn đồ chém trọng thương chủ nhà, đâm thủng ruột người can ngăn
Dân trí Trưa 7/7, ông Nguyễn Thanh Khoa, Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận cho biết, tại địa phương
vừa xảy ra một vụ đâm chém người mang tính chất côn đồ.
Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 7/7, anh Nguyễn Văn Hưởng (39 tuổi),
ngụ ấp Vĩnh Lộc 1, xã Tân Thuận đang uống cà phê tại nhà thì bị một nhóm
6 người đi trên 3 xe môtô đến bất ngờ chạy lại dùng hung khí đâm trọng
thương.
Anh Nguyễn Văn Hưởng chẳng biết lí do vì sao mình lại bị nhóm côn đồ đó tấn công
Lúc này, anh Nguyễn Nhật Linh (ngụ khu phố Vĩnh Phước 1, thị trấn
Vĩnh Thuận) có mặt tại đó chạy lại can ngăn. Anh Linh cũng bị nhóm người
này đâm thủng ruột. Hiện anh Linh đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa
khoa Kiên Giang trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Thuận điều tra, lam rõ.
Trước đó vài ngày, trên địa bàn huyện này cũng đã xảy ra một vụ công
an viên xã Vĩnh Bình Nam bị 1 nhóm 6 người đi trên môtô đâm trọng thương
ngay trước trụ sở UBND huyện.
Nguyễn Hành
Lý giải hiện tượng rong biển chết ồ ạt dạt vào biển Quảng Bình
(VTC News) - Thời gian qua rong biển chết ồ ạt dạt vào biển Quảng Bình với số lượng lớn, làm đổi màu cả một vùng biển.
Ghi
nhận của PV VTC News tại ven biển xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch, tỉnh
Quảng Bình) rong biển chết xếp từng lớp, dạt vào bờ với số lượng lớn,
làm đổi màu một vùng biển.
Tuy nhiên theo người dân địa phương và
cơ quan chức năng đây là hiện tượng tự nhiên bình thường và không đáng
lo ngại. Bởi lẽ, hiện tượng này cũng đã nhiều lần xuất hiện ở các năm
trước và có thời điểm rong biển chết trôi dạt vào bờ còn nhiều hơn hiện
tại.
Rong biển chết ồ ạt trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình
Ông Lê Thanh Vinh (65 tuổi, thôn Nam
Lãnh, xã Quảng Phú) chia sẻ: “Hiện tượng rong biển chết dạt vào bờ ở đây
năm nào tôi cũng thấy. Mỗi năm chúng dạt vào bờ một lần khoảng thời
gian từ tháng 4 - 5 âm lịch. Tôi thường thấy 2 loại rong vỏ bào và rong
lá, mấy năm trước nhiều người còn lấy phần ngọn rong về ăn, có khi lấy
để bán cho các nơi sản xuất thực phẩm. Rong ở đây bón phân cho nông
nghiệp rất hiệu quả”.
Số lượng rong biển chết trôi dạt vào bờ nhiều tạo thành những đống lớn trên bờ, làm đổi màu một vùng biển.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cũng
cho rằng, việc nhiều người lo lắng thời gian gần đây rong dạt vào bờ số
lượng lớn là điều không có cơ sở, đây là điều rất bình thường, đến giai
đoạn tự dạt vào bờ theo chu kì sống của rong biển.
Tuy nhiên, theo người dân địa phương, đây là hiện tượng tự nhiên bình thường và không đáng lo ngại
Ông Hoàng Viết Thông - Chi cục phó Chi
cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình cho biết: “Trước năm 2015,
rong biển hay còn gọi là rong mơ được giá nên người dân các xã ven biển
huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình khai thác để bán. Tuy nhiên, từ năm
2015, đến nay, người dân không khai thác rong biển do giá cả quá thấp
nên loại cây này phát triển mạnh. Theo chu kỳ sinh trưởng, đến thời điểm
này rong chết và trôi dạt vào bờ”.
Ông Thông thông tin, chi cục cũng đã
phối hợp với UBND xã Quảng Phú, Đồn Biên phòng Roòn kiểm tra trên thực
tế, khuyến cáo với các địa phương để phối hợp thu vớt, xử lý để đảm bảo
môi trường.
Video: Cận cảnh rong biên chết ồ ạt trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình
Trần Anh – Nguyễn Vương
Cô gái tường thuật trực tiếp cảnh người yêu da màu bị cảnh sát bắn gây chấn động nước Mỹ
Mới đây, một vụ nổ súng xảy ra tại Falcon Heights, thành phố
Minneapolis, hạt Ramsay, bang Minnesota đã khiến dư luận trên khắp nước
Mỹ vô cùng phẫn nộ.
Theo đó, khi đang chở cả gia đình đi trên đường thì
Philando Castile, 32 tuổi, một người da màu đã bị cảnh sát yêu cầu dừng
xe vì một chiếc đèn chiếu hậu trên ô tô không hoạt động. Tuy nhiên, nhân viên cảnh sát lại bất ngờ nổ súng vào anh Castile khiến anh này bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.
Những hình ảnh kinh hoàng tại hiện trường vụ việc đã được livestream (tường thuật trực tiếp) trên Facebook.
Vụ
việc trên đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của dư luận kể từ khi
Lavish Reynolds - bạn gái của anh Castile bấm nút livestream những hình
ảnh bên trong chiếc xe lên trang Facebook cá nhân.
Chỉ trong vòng vài tiếng sau đó, đoạn video đã nhận được hơn 1.500.000 lượt theo dõi và gần 200.000 lượt chia sẻ.
Người đàn ông da màu đã bị một nhân viên cảnh sát nổ súng bắn chết mà không rõ lý do.
Trong
đoạn video, có thể thấy anh Castile đã bị bắn gục trong tư thế ngửa
người ra đằng sau cùng chiếc áo trắng thấm đẫm máu tươi.
Mặc dù
Castile không còn khả năng phản kháng, song viên cảnh sát vừa ra tay bắn
hạ anh này vẫn liên tục chĩa súng vào xe và yêu cầu cả hai người đều
phải ngồi yên với giọng hoảng loạn.
Anh Castile nằm bất động trên xe cùng chiếc áo trắng thấm đẫm máu tươi.
Sau một vài phút, lực lượng cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường cùng với đội xe cứu thương.
Khi
anh Castile được đưa đi cấp cứu, cảnh sát đã cầu chị Reynolds ra khỏi
xe, quỳ xuống đất và tra tay vào còng với lời giải thích rằng "họ sẽ tạm
giữ chị cho tới khi vụ việc được rõ ràng". Dĩ nhiên, họ cũng không
quên cầm súng chĩa thẳng vào chị này với tư thế hết sức đề phòng.
Vài phút sau, lực lượng cảnh sát địa phương mới có mặt để hỗ trợ giải quyết vụ việc.
Theo chị Reynolds, anh Castile là một người sống tuân thủ luật pháp và từng quản lý căng-tin tại trường J.J Hill, St. Paul.
Khi
anh Castile đang chở chị cùng con gái 7 tuổi trên xe hơi cá nhân thì bị
cảnh sát yêu cầu dừng xe. Sau đó, nhân viên cảnh sát cho biết chiếc xe
của anh Castile có một bên đèn hậu không hoạt động và yêu cầu anh xuất
trình giấy căn cước cùng bằng lái. Những giấy tờ này được anh Castile
cất bên trong ví, nằm trong túi quần.
Vì vậy, trước khi chuyển tay
để lấy ví, anh Castile đã thông báo trước cho nhân viên cảnh sát là anh
có cất súng trong người và khẩu súng này hoàn toàn hợp pháp.
Tuy
nhiên, khi nghe thấy từ "súng" thì viên cảnh sát bỗng trở nên hoảng loạn
và "tặng" luôn cho anh Castile khoảng 5 phát đạn liên hoàn. Hậu quả là
anh Castile đã tử vong ngay sau khi được đưa tới bệnh viện.
Cô bạn gái của anh chàng da màu cũng bị lực lượng cảnh sát đàn áp một cách căng thẳng.
Được
biết, anh Castile là một người đàn ông rất gương mẫu. Anh đã từng tốt
nghiệp trung học với thành tích "toàn A" nhưng lại quyết định dừng việc
học để đi làm. Mặc dù lao động tự do suốt 15 năm nhưng Castile cũng chưa
từng dính phải tiền án, tiền sự nào cả.
Phẫn nộ trước màn sát hại
người vô tội một cách dã mãn của nhân viên cảnh sát, rất nhiều người
dân đã cùng nhau tham gia biểu tình đòi công lý ngay bên ngoài nhà riêng
của thị trưởng Mỹ.
Sau khi anh Castile tử vong, nhiều người dân tại quốc gia này đã vô cùng phẫn nộ và tham gia biểu tình để đòi lại công lý.
Hàng trăm người đứng tập trung biểu tình bên ngoài nhà riêng của ngài thị trưởng vào lúc 3 giờ sáng.
Nhiều người còn bấm chuông bên ngoài nhà riêng của ngài thị trưởng để đòi gặp mặt vị quan chức này.
Donald Trump khen Saddam Hussein diệt khủng bố giỏi
Ứng
viên tổng thống thuộc đảng Cộng hòa của Mỹ bất ngờ khen ngợi cố tổng
thống Iraq Saddam Hussein, cho rằng ông này là "kẻ xấu" nhưng giỏi diệt
khủng bố.
Ông Trump phát biểu tại North Carolina hôm qua. Ảnh: Reuters
"Ông ta là một kẻ xấu, một kẻ rất xấu. Nhưng các vị biết gì
không? Ông ấy làm tốt không? Ông ấy giết những kẻ khủng bố. Ông ấy làm
điều đó rất giỏi", CNN dẫn lời ông Donald Trump hôm qua phát biểu trước khoảng 2.000 người tại thành phố Raleigh, bang North Carolina.
Ông Trump từng ủng hộ Chiến tranh Iraq những tháng đầu xung đột, nhưng
sau đó chối bỏ nó. Ông cũng chỉ trích quyết định của Mỹ khi xâm lược
Iraq và lật đổ Hussein, cho rằng điều này "gây bất ổn khu vực".
"Ngày nay, Iraq là trường đại học Harvard dành cho chủ nghĩa khủng bố",
ông Trump nói. "Nếu bạn muốn là một kẻ khủng bố, bạn tới Iraq. Nó giống
như Harvard, đúng không?"
Thực tế, Iraq bị liệt vào danh sách quốc gia tài trợ khủng bố trong thời gian ông Hussein cầm quyền. Hussein là tổng thống Iraq từ tháng 7/1979 đến tháng 3/2003, khi Mỹ tấn công Iraq. Ông này từng tiến
hành nhiều cuộc đàn áp đẫm máu, chiến tranh và hứng chịu lệnh cấm vận
khắc nghiệt. Ông bị treo cổ năm 2006, sau khi bị tuyên có tội, với cáo
buộc tội ác chống lại loài người.
Khi được yêu cầu bình luận về phát ngôn của ông Trump, Chủ tịch
Hạ viện Paul Ryan dường như bị sốc trước những lời lẽ này. "Ông ta là
một trong những kẻ xấu xa nhất của thế kỷ 20", ông Ryan nói về cố tổng
thống Iraq.
Ông Trump thường xuyên chỉ trích cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Barack
Obama đối với chủ nghĩa khủng bố, cho rằng Washington chưa đi đủ xa khi
truy lùng và trừng phạt những kẻ sẽ gây hại đến đất nước. Ông ủng hộ
việc tra tấn bằng cách trấn nước và các hình thức khác.
Trọng Giáp
Tai nạn liên hoàn ở Đồng Nai
Sau khi húc đuôi 1 xe ô tô đang chờ đèn đỏ, Phó
trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai vẫn điều khiển xe chạy tiếp và tiếp tục
tông vào 1 xe ô tô khác rồi mới chịu dừng lại.
Hiện trường vụ tai nạn
Vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ô tô diễn ra vào khoảng 20 giờ ngày 6/7,
tại ngã ba giao nhau giữa đường Dương Tử Giang và Nguyễn Ái Quốc (phường
Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai).
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô 4 chỗ 60A – 063.73
do ông Trương Long Châu, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai điều
khiển, lưu thông trên đường Dương Tử Giang hướng ra đường Nguyễn Ái Quốc
thì va chạm với ô tô 60P–0579 đang chờ đèn đỏ. Cú va chạm khiến ô tô
60P–0579 lao lên húc vào ô tô 60A-239.15 đậu phía trước.
Sau cú va chạm, đầu xe ô tô của ông Châu bốc khói. Sợ ô tô này bốc
cháy nên 2 xe ô tô bị nạn lập tức chạy ra xa, hàng chục người dân đi xe
máy đang chờ đèn đỏ cũng dạt lên lề.
Lúc này, ông Châu thấy đường thoáng nên tiếp tục lái xe chạy về phía
trước và va chạm tiếp với ô tô 60A-183.98. Sau lần va chạm này, ông Châu
mới chịu dừng xe.
Chiếc xe do ông Trương Long Châu, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai bể nát phần đầu sau vụ tai nạn
Tại hiện trường, xe ô tô của ông Châu bị bể nát phần đầu, 3 ô tô còn lại
bị bể và móp méo phần đuôi, tất cả mọi người trên xe chỉ xây xát nhẹ.
Theo lời kể của anh Hải, tài xế xe ô tô 60A – 063.73 và anh Hoàng là
tài xế xe ô tô 60A - 239.15, khi bước xuống xe, ông Châu có biểu hiện
say xỉn, trên người nồng nặc mùi rượu.
Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT Công an TP Biên Hòa đã có mặt
điều tiết giao thông và xử lý vụ việc, điều tra nguyên nhân tai nạn.
Theo Dân trí
Con gái nhà sáng lập tập đoàn Lotte bị bắt
Bà Shin Young-ja
Con gái nhà sáng lập Lotte Group của Hàn Quốc vừa bị bắt hôm nay 7.7 vì cáo buộc sai phạm và biển thủ, theo Reuters.
Các công tố viên vừa ra lệnh tạm giam bà Shin Young-ja, 73 tuổi,
giám đốc mảng kinh doanh khách sạn của Lotte Group. Bà Shin là thành
viên đầu tiên trong gia đình sáng lập của tập đoàn lớn thứ năm xứ Hàn bị
bắt, sau khi giới chức nước này mở cuộc điều tra Lotte Group hồi đầu
năm nay.
Cuộc điều tra nhằm vào Lotte Group là lớn nhất từ trước đến nay khi
xét đến khía cạnh nguồn nhân lực cấp cao. Các công tố viên điều tra về
những sai phạm liên quan đến nhiều giao dịch giữa các công ty con của
Lotte Group.
Theo nguồn thạo tin của Reuters, cuộc điều tra ban đầu nhằm vào bà
Shin đã dấn đến đợt mở rộng điều tra tiếp theo. Bà Shin bị cáo buộc nhận
hối lộ khoảng 3 tỉ won, tương đương 2,6 triệu USD, để ưu tiên cho các
thương hiệu có mặt trong hệ thống cửa hàng Lotte Duty Free.
Ngoài ra, giới công tố cũng cáo buộc Shin Young-ja biển thủ khoảng 4
tỉ won từ một doanh nghiệp giấu tên mà trên thực tế là do bà kiểm soát,
thanh toán số tiền dưới dạng lương bổng cho các con gái bà.
Sóng gió ở Lotte Group bắt đầu khi ông Shin Kyuk-ho, nhà sáng lập
tập đoàn, và con trai cả Shin Dong-joo bị người con trai út Shin
Dong-bin gạt khỏi ghế lãnh đạo.
Lotte Group sau đó phải niêm yết Hotel Lotte, hãng chịu trách nhiệm
mảng kinh doanh khách sạn và miễn thuế của tập đoàn, với mức giá lên
đến 4,5 tỉ USD. Đây là một phần trong kế hoạch tháo gỡ mạng lưới sở hữu
chồng chéo phức tạp giữa 89 doanh nghiệp đem về hơn 100.000 tỉ won doanh
thu mỗi năm thuộc Lotte Group, theo The Wall Street Journal.
(TNO) Những người thừa kế sáng giá "tương tàn", giành quyền kiểm soát
tập đoàn “khủng” không chỉ là chuyện trong kịch bản phim Hàn Quốc. Đó
là thực tế hiện hữu khá lâu ở các tập đoàn gia đình trị hàng đầu nước
này như Samsung, Hyundai, Kumho, Lotte, Hanjin…
Thu Thảo
Thí sinh Hoa hậu thế giới Myanmar 2016 đột tử trong phòng tập gym
Những hình ảnh của Poe trong cuộc thi Hoa hậu thế giới Myanmar 2016
Poe Sandar Khin, thí sinh lọt vào
top 5 cuộc thi Hoa hậu thế giới Myanmar 2016 đã bất ngờ ra đi vĩnh viễn ở
tuổi 24. Hiện nguyên nhân cái chết đang được làm rõ.
Cái chết của nữ người mẫu Poe Sandar Khin, sinh năm 1992 đã trở
thành tiêu điểm truyền thông của Myanmar nhiều ngày qua. Theo trang Yangon,
Poe Sandar Khin đang luyện tập tại trung tâm thể dục thẩm mỹ thì bất
ngờ ngất xỉu. Sau đó dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng điều may mắn đã
không xảy ra, cô chính thức ra đi vào ngày 2.7 khi vừa tròn 24 tuổi.
Cách đó vài tuần, Poe còn ăn mừng sinh nhật vui vẻ cùng gia đình và bạn
thân.
Người mẫu Poe Sandar Khin ra đi ở tuổi 24
Trước đó, Poe Sandar Khin được dự đoán có nhiều khả năng giành
chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu thế giới Myanmar năm nay và sẽ sở hữu
tấm vé vàng đến cuộc thi Hoa hậu thế giới (Miss World) 2016. Đáng tiếc
cuộc thi vừa kết thúc không lâu thì cô cũng qua đời. Trước khi tham dự
cuộc thi này, Poe Sandar Khin từng chiến thắng ở một số cuộc thi sắc đẹp
và hoạt động với vai trò người mẫu.
Người mẫu May Myat Noem ngậm ngùi chia sẻ: “Poe Sandar Khin có
phong thái của một người đẹp quốc tế, tôi đánh giá rất cao cô ấy ở cuộc
thi hoa hậu năm nay. Giờ đây thì tôi chỉ biết cầu nguyện cho cô ấy yên
nghỉ”.
Linh Phương Ảnh: BTC Miss Myanmar World
Lỗ hổng nào giúp hướng dẫn viên TQ hoạt động chui ở VN?
Bảo Uyên
Thứ Ba, 5/7/2016, 09:27 (GMT+7)
(TBKTSG Online) - Sau khi xuất hiện clip ghi lại cảnh hướng dẫn viên du
lịch (HDV) Trung Quốc hoạt động chui, giới thiệu thông tin lịch sử sai
lệch đến du khách nước này tại các điểm du lịch ở Đà Nẵng, Khánh Hòa,
Tổng cục Du lịch và chính quyền các địa phương đã đưa ra các biện pháp
xử lý. Tuy nhiên, giải pháp căn cơ không chỉ là thắt chặt quản lý mà còn
là tìm kiếm và bịt lại các lỗ hổng trong Luật Du lịch.
Du khách Trung Quốc trên đường phố Nha Trang - Ảnh: B.U
Thiếu sự phối hợp
Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online qua điện thoại,
ông Lưu Đức Kế, Tổng giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist cho rằng, lỗ
hổng đầu tiên nằm ở sự thiếu phối hợp giữa các cơ quan ban ngành. Không
chỉ có HDV Trung Quốc, cả HDV Đài Loan, Hàn Quốc cũng công khai hoạt
động tại nhiều điểm du lịch trên cả nước từ nhiều năm nay. Thực trạng là
như thế nhưng chỉ đến khi có clip HDV Trung Quốc giới thiệu sai lệch
các thông tin lịch sử, văn hóa Việt Nam, các cơ quan quản lý mới vào
cuộc một cách gắt gao.
Ông Kế cho rằng, từ trước đến nay, việc kiểm soát hướng dẫn viên chỉ do
ngành du lịch làm, trong khi đây là vấn đề liên quan đến xuất nhập
cảnh, quản lý lao động nước ngoài.
Theo ông Kế, Luật Du lịch hiện nay khá “thoáng” khi cho phép khách nước
ngoài đi theo đoàn vào Việt Nam chỉ phải mua dịch vụ từng phần mà không
bắt buộc phải mua tour trọn gói. Quy định này tạo điều kiện thuận tiện
cho du khách nhưng lại là kẽ hở cho các đối tượng lợi dụng nhập cảnh vào
Việt Nam lao động trái phép theo visa du lịch.
“Phải có sự phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh. Cơ quan này phải áp
dụng kiểm soát khách ngay tại cửa khẩu sân bay. Ví dụ như ở Mỹ, dù bạn
có visa nhập cảnh nhiều lần nhưng khi đến, họ vẫn hỏi đi du lịch ở đâu,
đặt khách sạn nào. Nếu không làm rõ được thông tin này, họ sẽ đề nghị
mua các dịch vụ du lịch rồi mới cho vào, nếu không sẽ từ chối nhập
cảnh”, ông Kế giải thích.
Đồng tình với quan điểm trên, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch thường
trực Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cũng cho hay, tình trạng
HDV nước ngoài hoạt động “chui” tồn tại từ nhiều năm nay ở Khánh Hòa,
nhưng các cơ quan dường như đã buông lỏng công tác quản lý.
“Đây không đơn thuần là trách nhiệm của ngành du lịch mà còn cả các cơ
quan xuất nhập cảnh, cơ quan quản lý lao động. Bởi lẽ, nhân sự ngành du
lịch ở mỗi địa phương hiện còn khá mỏng, không đủ sức kiểm soát được hết
lượng khách Trung Quốc. Những HDV chui này khi nhập cảnh vào Việt Nam
rồi thì giả dạng làm du khách bình thường hay trưởng đoàn du lịch, nếu
không có clip chứng minh họ đang làm HDV thì khó mà xử phạt. Vậy tại sao
không kiểm soát ngay từ lúc nhập cảnh vào?”, ông Thành đặt câu hỏi.
Tiêu chuẩn hướng dẫn viên Việt Nam còn khắt khe
Lỗ hổng thứ hai nằm ở chỗ nguồn lực HDV biết tiếng Hoa ở nhiều địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu lớn từ khách Trung Quốc.
Theo ông Thành, hầu hết du khách Trung Quốc đến Việt Nam không sử dụng
được tiếng Anh nên cần hướng dẫn viên tiếng Hoa đi theo trong suốt thời
gian lưu lại Nha Trang. Trong khi đó, tính đến thời điểm hiện tại, ở Nha
Trang chỉ có 10 HDV tiếng Hoa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Khánh Hòa cấp thẻ HDV quốc tế. Các công ty du lịch và các doanh nghiệp
kinh doanh dịch vụ du lịch tại Khánh Hòa đã phải tuyển thêm hướng dẫn
viên tiếng Hoa từ các địa phương khác nhưng vẫn không đáp ứng được nhu
cầu.
“Không phải công ty du lịch Trung Quốc nào cũng làm ăn không đàng
hoàng, họ cũng cần HDV tiếng Hoa để đúng với luật pháp Việt Nam và khách
hàng của họ hưởng dịch vụ tốt nhưng thật sự là không hề dễ. Với số
lượng khách Trung Quốc hiện nay, Khánh Hòa phải cần thêm 500 HDV”, ông
Thành nhận định.
Tình trạng thiếu HDV tiếng Hoa nói trên được cho là xuất phát từ quy
định của Luật Du lịch ban hành năm 2005, trong đó quy định HDV quốc tế
phải có bằng đại học. Thực tế, theo ông Thành, có nhiều lao động khả
năng tiếng Hoa tốt, công ty lữ hành muốn thuê về làm HDV nhưng lại bị
kẹt ở tấm bằng đại học.
Ông Thành cho rằng, tình hình HDV Trung Quốc hoạt động chui khó mà chấn
chỉnh được với các quy định cấp thẻ HDV hiện hành, đồng thời đề xuất
ngành du lịch nên chữa cháy bằng cách tạm thời bỏ qua tiêu chuẩn phải
tốt nghiệp cử nhân mà chấp nhận những lao động biết tiếng Hoa.
“Sở Du lịch hay Hiệp hội Du lịch tổ chức lớp đào tạo kỹ năng cho những
trường hợp này rồi xét cấp thẻ HDV tạm thời. Thẻ này có thể chỉ có hiệu
lực trong 3-6 tháng”, ông Thành nêu ý kiến.
Trong 6 tháng đầu năm, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt hơn
1,2 triệu lượt, tăng gần 48% so với cùng kỳ. Khách Trung Quốc chiếm 1/4
tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.
TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), mỗi ngày ước tính đón khoảng 1.000
khách Trung Quốc. Còn tại Đà Nẵng, chỉ riêng 6 tháng đầu năm, tổng lượng
khách Trung Quốc ước đạt gần 212 ngàn lượt, tăng 83% so với cùng kỳ năm
ngoái. Hiện toàn thành phố có 360 hướng dẫn viên tiếng Trung Quốc được
thành phố cấp thẻ.
Sở Du lịch Đà Nẵng mới đây đã thông báo, nếu HDV nào phát hiện báo
về Sở địa điểm HDV Trung Quốc hoạt động chui, trong vòng 30 phút, cơ
quan chức năng sẽ có mặt xử lý. Nếu có bằng chứng cụ thể, đối tượng này
sẽ bị trục xuất về nước.
Tổng cục Du lịch cũng đã đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ HDV Trung
Quốc xuyên tạc lịch sử, bôi xấu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam;
đồng thời có văn bản gửi Cục Du lịch Trung Quốc, trao đổi về những hành
vi phạm của người Trung Quốc như đốt tiền Việt Nam, sử dụng nhân dân tệ
mua hàng hóa, làm HDV du lịch trái phép...
Khởi tố bốn đối tượng nhận tiền để nâng điểm cho sinh viên
Liên
quan đến vụ nhận tiền để sửa điểm cho sinh viên (SV) tại Trường cao
đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư), ngày 7-7,
Cơ quan an ninh điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định
khởi tố bị can đối với bốn đối tượng gồm: Nguyễn Đức Thắng (nhân viên
hợp đồng phụ trách quản trị mạng của Trường cao đẳng Kinh tế - Kế
hoạch); La Văn Huỳnh, Hoàng Thị Kim Dung (đều là SV) và Trần Văn Kiên
(chủ quán phô-tô-cóp-pi gần trường).
pTrước
đó như tin đã đưa, trong lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 14-4, Trường
cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch đã giữ lại bằng tốt nghiệp của 12 SV do
liên quan đến nghi vấn mua điểm. Theo điều tra ban đầu, ba đối tượng
Huỳnh, Dung và Kiên đã chủ động gặp một số SV trong trường có nhu cầu
nâng điểm rồi đề nghị chung tiền để sửa điểm. Sau khi thỏa thuận, Huỳnh
là người dẫn các SV đến gặp Thắng. Thắng đã tiến hành sửa điểm cho
nhiều SV, thu lợi bất chính hơn 130 triệu đồng, còn Huỳnh thu tám triệu
đồng, Dung thu 2,3 triệu đồng và Kiên là ba triệu đồng. Lừa đảo trúng thưởng qua mạng in-tơ-nét Ngày 7-7, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử
dụng công nghệ cao (PC50, Công an TP Hà Nội) cho biết, vừa phối hợp
Công an tỉnh Quảng Nam bắt, giữ năm đối tượng về hành vi sử dụng mạng
máy tính, in-tơ-nét, mạng viễn thông hoặc thiết bị số để chiếm đoạt
tài sản. Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Ngọc Văn Sỹ (18 tuổi), Trịnh
Duy Hưng (20 tuổi), Trần Quang (21 tuổi), Đỗ Thanh Sang (16 tuổi) và
Trần Quang Long (16 tuổi), đều ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên,
tỉnh Quảng Nam. Nhóm đối tượng này lập website giả mạo, phát tán tin
nhắn trúng thưởng khiến nhiều người sập bẫy. Bước đầu, Công an xác định,
số tiền nhóm lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại là gần 600 triệu đồng. Bắt hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật Ngày 7-7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã truy
xét và bắt tạm giam hai đối tượng là Nguyễn Thành Khánh (SN 1990) và
Vũ Đình Phúc (SN 1988), cùng trú tại xã Phú Điền, huyện Nam Sách về
hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Khánh và Phúc đi xe máy áp sát xe
máy của một phụ nữ đi cùng chiều trên đường Trần Hưng Đạo (TP Hải
Dương) giật túi xách rồi bỏ chạy. Trong túi của nạn nhân có một điện
thoại di động iPhone 6 plus và 750 nghìn đồng. Tại cơ quan điều tra,
các đối tượng khai nhận, chỉ từ tháng 6-2016 đến nay, đã cướp giật sáu
vụ trên địa bàn TP Hải Dương. Tội phạm ma túy tàng trữ súng, kiếm Ngày 7-7, Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước)
cho biết, vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Lâm, SN 1956, trú tại
ấp Bù Búi A, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh có hành vi tàng trữ trái phép
chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: sáu túi ni-lông có chứa ma túy. Khám
xét khẩn cấp nhà Lâm còn thu giữ bốn cây kiếm, hai súng tự chế, 61
viên đạn các loại chưa qua sử dụng. Lừa bán thú cảnh Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ
sơ vụ việc lừa đảo bán chó cảnh “online” nhằm chiếm đoạt tài sản tới
Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để xử lý theo thẩm quyền. Theo đó,
đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1997, trú tại đội 12, xã Bình Quý, huyện
Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) lên in-tơ-nét giả vờ rao bán chó cảnh.
Trong số các khách hàng liên hệ hỏi mua chó của Tuấn có anh Phùng Xuân
Thành. Tuấn thỏa thuận giá bán 14 triệu đồng/con chó, yêu cầu anh Thành
gửi trước bảy triệu đồng vào tài khoản ngân hàng. Sau khi anh Thành
chuyển tiền, Tuấn đã chiếm đoạt và cắt đứt mọi liên lạc với anh. Trộm đột nhập UBND huyện lấy cắp tiền Ngày 7-7, Công an huyện Thường Tín, TP Hà Nội
đang điều tra vụ trộm đột nhập trụ sở Huyện ủy, UBND huyện Thường Tín
lấy cắp tiền. Theo đó, các cơ quan trên bị kẻ gian cạy cửa, đột nhập,
cạy két sắt và trộm 40 triệu đồng.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét