Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016
TRỜI ƠI ĐẤT HỠI 3
--------------------------------------------------
ĐC sưu tầm trên NET)
Công an An Giang cố tình bỏ sót người, lọt tội?
Thứ hai, 30/05/2016, 07:18 (GMT+7)
Thời
gian gần đây, dư luận ở thị xã Tân Châu nói riêng, tỉnh An Giang nói
chung, rất quan tâm đến chuyện Ban Giám đốc Công an An Giang đã ra quyết
định tước quân tịch đối với thượng sĩ Nguyễn Phước Tiền, chiến sĩ của
Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm (CSĐTTP) về kinh tế - ma túy thuộc Công
an thị xã Tân Châu, do vi phạm trong việc quản lý tang vật, phương tiện
vi phạm trong lĩnh vực chống buôn lậu. Dư luận quan tâm là trong vụ án
này, liệu Ban Giám đốc Công an An Giang có bỏ sót người, lọt tội?
Xe tang vật bị tạm giữ, tịch thu được để trong khuôn viên của Công an thị xã Tân Châu, An
Từ chiến sĩ thi đua… bỗng thành tội phạm
Sau
3 năm học ở Trường Trung cấp CSND 3 ở Cần Thơ, trung sĩ Nguyễn Phước
Tiền (sinh năm 1992) về nhận nhiệm vụ tại Đội CSĐTTP về kinh tế - ma túy
thuộc Công an thị xã Tân Châu (vào tháng 10-2012). Trong thời gian làm
việc tại đây, Tiền luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 3 năm
liền được Công an thị xã Tân Châu, Giám đốc Công an An Giang tặng Danh
hiệu Chiến sĩ tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở… Năm 2013, Tiền được
thăng cấp lên thượng sĩ. Năm 2014, Tiền được kết nạp vào Đảng Cộng sản
Việt Nam.
Tuy
nhiên, ngày 27-11-2015, Công an thị xã Tân Châu bất ngờ mời Tiền đến
trao Quyết định “tước quân tịch” do Ban Giám đốc Công an tỉnh ký. Lý do,
thượng sĩ Tiền đã vi phạm vào Điều 4, Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày
3-10-2013 của Chính phủ “về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi
phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính”. Theo
Thanh tra Công an thị xã Tân Châu, Tiền đã lấy 13 chiếc xe, là tang vật
do Đội CSĐTTP về kinh tế - ma túy thuộc Công an thị xã Tân Châu quản lý,
đem bán và cho, thu được 22 triệu đồng. Trong 13 xe này, 5 chiếc có hồ
sơ, số còn lại không có hồ sơ quản lý.
Tuy
nhiên, trong đơn khiếu nại của mình, Tiền chỉ thừa nhận có đem cho 6
chiếc xe và bán 2 chiếc xe, thu 2 triệu đồng. Những đối tượng được cho
xe có đưa 2 triệu đồng, nói là tặng lại cho anh Nhơn, anh Phương vì đã
cho xe tang vật. “Tất cả số tiền 4 triệu đồng, tôi đã đưa cho đồng chí
Phương ngay trước phòng làm việc của Trưởng Công an thị xã Tân Châu, có
sự chứng kiến của đồng chí Chiêm Quốc Bảo, cán bộ CSGT đường thủy, Công
an thị xã Tân Châu. Việc bán và cho xe tang vật là thực hiện theo lệnh
chỉ đạo của trung tá Đội trưởng Nguyễn Hữu Nhơn và đại úy Phó Đội trưởng
Lê Văn Phương”, Tiền cho biết.
Về
nguyên nhân cũng như vì sao có thể đem xe từ kho tang vật ra ngoài cho
và bán được, Tiền trình bày: khoảng tháng 10-2014, tại phòng làm việc
của trung tá Nhơn, thượng tá Lê Hồng Em, Phó trưởng Công an thị xã Tân
Châu đã chỉ đạo cho phép trả và bán xe tang vật cho các đối tượng quen
biết để lấy số tiền làm nguồn đi công tác với lãnh đạo cấp trên. Sau khi
được lãnh đạo cấp trên cho phép, từ khoảng tháng 11 đến tháng 12-2014,
Tiền thực hiện theo sự chỉ đạo của Đội trưởng Nhơn, Đội phó Phương, lấy 8
chiếc xe tang vật đem cho và bán. “Là một chiến sĩ trẻ Công an nhân
dân, tôi luôn tuyệt đối tin tưởng và tuân thủ thực hiện theo sự chỉ đạo
của cấp trên theo quy chế, quy định của ngành”.
Sự
giải trình, khiếu nại của thượng sĩ Tiền sau đó đã bị cấp trên bác bỏ,
cho rằng không đủ cơ sở để xem xét. Quyết định tước quân tịch là quyết
định cuối cùng.
Bỏ sót người, lọt tội?
Một
cán bộ của ngành công an tỉnh An Giang (xin giấu tên) cho rằng: Một
chiến sĩ trẻ mới ra trường thì đương nhiên khi có lệnh là anh ta phải
thực hiện. Nhưng liệu một thượng sĩ mới ra trường chưa bao lâu, trong
một thời gian ngắn đã có khả năng lấy 13 chiếc xe tang vật (theo kết
luận của thanh tra) đem cho và bán? Để một mình anh ta tự tiện thực hiện
việc này thì chắc là khó, nếu không có sự cho phép của cấp trên. Đó là
chưa nói đến công tác quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ. Bởi theo
quy định, phương tiện, tang vật vi phạm bị tạm giữ (dù vi phạm hành
chính hay hình sự) phải được lập biên bản tạm giữ, ra quyết định tạm giữ
của cấp trên ký, sau đó được đưa vào kho tang vật cất giữ và phải có
người được phân công quản lý, bảo quản… Vậy việc quản lý phương tiện,
tang vật bị tạm giữ như thế nào mà để người khác, trong một thời gian
ngắn có thể lấy 13 chiếc xe tang vật đem cho và bán? Vậy sau khi thượng
sĩ Tiền bị xử lý tước quân tịch, các cán bộ quản lý cấp trên của anh này
và cả những người được phân công quản lý kho tang vật… có bị xử lý gì
không?
Sáng
25-5, trao đổi với chúng tôi tại phòng họp Ban Giám đốc Công an An
Giang, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám Đốc Công an tỉnh, cho biết: “Đã cho
kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với chỉ huy của đội này do để lính vi phạm
đến mức phải tước quân tịch”. Khi được hỏi: Vì sao cấp chỉ huy chỉ bị
kiểm điểm rút kinh nghiệm, còn lính thì bị tước quân tịch, xử lý như vậy
liệu có khách quan? Thiếu tướng Bùi Bé Tư cho rằng, xử lý như thế là
thỏa đáng, có tình có lý. Riêng đối với sai phạm của thượng sĩ Tiền là
rất nghiêm trọng, có đủ căn cứ để xác định, anh Tiền đã vi phạm nghiêm
trọng nguyên tắc quản lý tang, tài vật và vi phạm nghiêm trọng pháp luật
hình sự. Nếu xử lý đúng tính chất, mức độ vi phạm phải truy tố trước
pháp luật. Tuy nhiên, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã cân nhắc chiếu cố gia
đình truyền thống nên chỉ quyết định kỷ luật với hình thức “Tước danh
hiệu Công an nhân dân”.
Dư
luận đang đặt câu hỏi vì sao Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ xử lý tước
quân thượng sĩ Tiền có phải là bỏ sót người, lọt tội? Việc chỉ kiểm điểm
rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo Đội CSĐTTP kinh tế - ma túy cũng là
kiểu bao che, bỏ sót người lọt tội. Bởi theo kết luận của Thanh tra Công
an thị xã Tân Châu, Chỉ huy Đội CSĐTTP kinh tế - ma túy đã không làm
tốt công tác kiểm tra và quản lý các phương tiện bị tạm giữ và bị tịch
thu; không phân công cụ thể, rõ ràng cán bộ theo dõi kiểm tra, quản lý
các phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ và tịch thu; không có sổ
theo dõi các phương tiện bị tạm giữ và tịch thu. Những “sơ hở, thiếu
sót” này đã tạo điều kiện thuận lợi cho anh Nguyễn Phước Tiền lấy xe
tang vật đem bán và cho mà không phát hiện”.
ĐĂNG NGUYÊN
Nguồn SGGP
________________________
THƯỢNG SỸ NGUYỄN PHƯỚC TIỀN XIN ĐƯỢC ĐI TÙ
Nét chữ công an
Lấy 8 chiếc xe tang vật trả lại cho dân buôn lậu, thượng sỹ trẻ bị tước quân tịch.
Anh ấy đã kêu oan nhiều nơi, vì tất cả đều theo chỉ đạo cấp trên.
Trước khi bị tước quân tịch, anh ấy thu thập nhiều tài liệu về sai phạm nghiêm trọng của cấp trên.
Thượng sĩ kêu oan, cấp trên bị chuyển hết đi nơi khác.
Nét chữ của người này rất đáng tin. Anh ấy đã nắn nót viết lá đơn rất dài. Tiếp xúc, thái độ đàng hoàng, tử tế.
Tài liệu cũng rất ổn.
Theo hồ sơ, tháng 2.2015, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an
thị xã Tân Châu kiểm tra các phương tiện bị tạm giữ, tịch thu thì phát
hiện bị mất một số xe gắn máy. Do số xe bị mất trộm khá nhiều nên ngày
26.2.2015, thượng tá Lê Văn Ở - Trưởng Công an thị xã Tân Châu - ra
quyết định số 52/QĐ-CATX thanh tra việc cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu sai
phạm trong quản lý tang vật, phương tiện vi phạm trong lĩnh vực chống
buôn lậu.
Kết luận thanh tra cho thấy: Nguyễn Phước Tiền đã lấy xe tang vật để bán
9 chiếc với giá 21.000.000 đồng; có 3 chiếc đem cho các ông Nguyễn
Thành Sơn, Cao Văn Tuấn và Hứa Thanh Liêm; ngoài ra Tiền còn đưa ông
Liêm “bán giùm” một chiếc với giá 1.000.000 đồng. Sau khi xe bán ra, có 3
chiếc bị bắt lại do các đối tượng dùng xe này để vận chuyển hàng lậu, 8
chiếc còn lại lần lượt bị thu hồi. Riêng 2 xe mà Tiền giao cho ông Hứa
Thanh Liêm, ông này bán cho ai không rõ nên không thu hồi được.
Do những sai phạm này, Tiền bị tước quân tịch và khai trừ Đảng. Tuy
nhiên, Tiền làm đơn khiếu nại với lý do số lượng tang vật lớn như vậy
một mình Tiền thì không thể tự ý lấy ra. Theo đơn của Tiền, số tang vật
này Tiền đem bán và đem cho đều theo chỉ đạo của cấp trên. Số tiền bán
xe cũng được giao hết cho cấp trên chứ Tiền không giữ.
Trả lời khiếu nại của Tiền, đại tá Phan Quang Điểm - Phó Giám đốc Công
an tỉnh An Giang - khẳng định: Tiền vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản
lý tang, tài vật và vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự. Nếu xử lý
đúng, phải truy tố trước pháp luật. Tuy nhiên, Ban giám đốc Công an tỉnh
đã cân nhắc, chiếu cố gia đình truyền thống nên chỉ quyết định kỷ luật
với hình thức “Tước danh hiệu Công an nhân dân”. Đối với vụ việc ông
Tiền cung cấp thông tin cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về
trật tự quản lý kinh tế - chức vụ, Công an thị xã Tân Châu có liên quan
đến vụ việc, Ban giám đốc chỉ đạo Thanh tra Công an tỉnh làm rõ.
Theo khảo sát của phóng viên Dân Việt, kho xe tang vật của Công an thị
xã Tân Châu kín cổng cao tường, được bảo vệ 24/24h, an ninh nghiêm ngặt.
Nguồn Fb Hữu Danh Trương
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét