Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 409

(ĐC sưu tầmtrên NET)

Tp.HCM ra "tối hậu thư" cho dự án 3,5 tỷ USD của ông lớn BĐS Malaysia

Tp.HCM ra "tối hậu thư" cho dự án 3,5 tỷ USD của ông lớn BĐS Malaysia

UBND Tp.HCM đang rà soát lại việc quy hoạch, thủ tục pháp lý cũng như tình hình triển khai các dự án thuộc khu đô thị Tây Bắc, điển hình là dự án Khu đô thị Đại học quốc tế Berjaya.

    UBND TP.HCM vừa giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Tây Bắc theo hướng kết hợp phát triển các khu dân cư mới với chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu.
    Đồng thời, giao Ban Quản lý Đầu tư - xây dựng khu đô thị Tây Bắc rà soát cơ sở pháp lý, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để hạn chế tối đa việc khiếu nại, khiếu kiện khi thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng;
    Xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kế hoạch triển khai công tác bồi thường từ nay đến năm 2020, trình UBND thành phố trong tháng 12/2016.
    Khu đô thị Tây Bắc có quy mô diện tích khoảng 9.000ha. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án có quy mô 6.089ha, nằm trên địa bàn huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn; được xác định trong đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2025 đã được Thủ tướng phê duyệt và quy hoạch chung xây dựng huyện Củ Chi, đã được UBND TP.HCM phê duyệt.
    Ở giai đoạn 2, khu đô thị Tây Bắc dự kiến mở rộng thêm khoảng 3.000ha trên địa bàn xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi.
    Đặc biệt, UBND TP.HCM yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa triển khai thực hiện, trong đó có dự án của Công ty TNHH MTV Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya;
    Đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án hoặc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư nếu dự án không đủ điều kiện tiếp tục triển khai.
    Được biết, đầu năm 2007, TP.HCM chính thức trao Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Khu đô thị - Đại học quốc tế Berjaya (VIUT) cho Tập đoàn Berjaya (Malaysia) với tổng mức đầu tư lên đến 3,5 tỷ USD.
    Dự án có quy mô 925 héc-ta tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thuộc Khu đô thị Tây Bắc TP.HCM. Theo thiết kế, chủ đầu tư sẽ dành trên 100 héc-ta phát triển VIUT thành một trung tâm đào tạo đại học hiện đại bậc nhất Đông Nam Á.
    Trong đó, ngoài các trường đại học, khu đô thị sẽ cung cấp thêm 20 trường ở các bậc học từ mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, đến trung học phổ thông.
    Phần diện tích còn lại được quy hoạch thành khu phức hợp, bao gồm khu thương mại, khu dân cư, trung tâm hành chính văn hóa, trung tâm y tế quy mô 15 héc-ta phục vụ chữa bệnh và hoạt động chuyên khoa của các trường đại học, câu lạc bộ thể dục thể thao và giải trí, khu công viên cây xanh…
    Với thiết kế như vậy, dự án này đã từng mang đến cho Thành phố sự kỳ vọng lớn về một khu đô thị hiện đại, song sự kỳ vọng đã chuyển sang thất vọng khi đến nay, chỉ mới có số ít diện tích trong tổng thể dự án được đền bù giải tỏa, tất cả các kế hoạch khác đều còn nằm trên giấy.
    Cũng theo văn bản của UBND TP.HCM, lãnh đạo thành phố cũng giao Sở Giao thông vận tải xác định các trục đường chính cần thực hiện, thứ tự ưu tiên triển khai để tạo động lực thu hút, mời gọi đầu tư phát triển Khu đô thị Tây Bắc; ưu tiên đầu tư xây dựng các tuyến đường theo hình thức đối tác công tư (PPP) với phương thức thanh toán bằng quỹ đất.
    Ngoài ra, UBND thành phố chấp thuận hủy bỏ chủ trương “tạm không phát triển thêm dự án nhà ở thương mại tại Khu đô thị Tây Bắc” trước đây. Ban Quản lý Đầu tư - xây dựng khu đô thị Tây Bắc được giao xây dựng Đề án thu hút đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hộ, để tạo động lực phát triển trong những năm tới.
    Gia Khang
    Theo Trí thức trẻ

    Chuyện ít biết về Sài Gòn xưa: Sôi động các trận đấu quyền anh


    Các sân quần vợt của Cercle Sportif Saigonnais, nơi giải vô địch Nam kỳ và nhiều giải khác được tổ chức từ năm 1925 - 1975  /// Ảnh: Tư liệu từ sách
    Các sân quần vợt của Cercle Sportif Saigonnais, nơi giải vô địch Nam kỳ và nhiều giải khác được tổ chức từ năm 1925 - 1975 

    Trong những ngày lễ hội như dịp tết, các trận quyền anh đã được tổ chức ở bùng binh trước chợ Bến Thành vì các võ đài khác không đủ sức chứa nhiều khán giả.
    Trong thập niên 1920 và 1930, đông đảo quần chúng ở Sài Gòn đến xem các trận quyền anh của nhiều võ sĩ từ Pháp, Phi Luật Tân, Tây Ban Nha và các nước tham gia thi ở võ đài Casino Saigon hay Charner Boxing (đối diện tòa thị sảnh thành phố, trên đường Charner, nay là Nguyễn Huệ).
    Trong những ngày lễ hội như dịp tết, các trận quyền anh đã được tổ chức ở bùng binh trước chợ Bến Thành vì các võ đài khác không đủ sức chứa nhiều khán giả.
    Quảng cáo các trận đánh quyền anh xuất hiện trên nhiều báo chí Sài Gòn trong thập niên 1920, 1930 và 1940. Từ đó, ta có thể biết quyền anh đã trở thành môn thể thao khá phổ biến trong quần chúng ở Sài Gòn. Như vào năm 1925, André Dupré, vô địch Pháp hạng lông (poids plume) đã đến Nam kỳ và có các trận đánh với võ sĩ người Việt, Phi Luật Tân và Pháp (Écho Annamite, 10.3.1925). Võ sĩ Phi Luật Tân Sosa và Lafleur (người đảo Martinique) đã đấu với André Dupré ở võ đài Charner Boxing trong thời gian này. Võ sĩ Kid-Mohnin, người Ý - Phi Luật Tân, đấu với Littors và Gauval (Martinique) thách đấu với Dupré trước khi Dupré rời Sài Gòn đi Hồng Kông.
    Dupré đã qua Nam kỳ lần trước vào năm 1923 và đã có các trận đấu với các võ sĩ quyền anh Pháp, Việt, Phi Luật Tân. Ngoài ra, Dupré còn đi đánh ở Úc năm 1921.
    Võ sĩ T.R Sosa có thể ở Sài Gòn trong các năm 1923 - 1925 vì đa số các trận đấu quyền anh ở Sài Gòn (chủ yếu ở Charner Boxing và Casino Saigon) trong thời gian này đều có mặt ông. Ông là võ sĩ quyền anh có tiếng vì quảng cáo phần lớn có tên ông và tên của một lực sĩ (Bathandier) được quảng cáo là đã hai lần đánh thắng Sosa. Một võ sĩ Phi Luật Tân khác cũng thường được nhắc tới là Kid Alfred.
    Chuyện ít biết  về Sài Gòn xưa: Sôi động các trận đấu quyền anh
    Quảng cáo đấu quyền anh vào ngày 19.2.1923 ở Charner Boxing
    Chưa thấy có hội thể thao quyền anh thành lập trong thời gian này. Chủ yếu là các nhà thương mại và rạp Casino Saigon tổ chức các trận đánh quyền anh để thu hút khán giả đến. Các võ sĩ vì thế là chuyên nghiệp chứ không phải thuần túy thể thao tài tử. Trong danh sách các trận quyền anh mà Liên đoàn Thể thao điền kinh Nam kỳ (Fédération Cochinchinoise de sport athletiques) đã cho phép diễn ra ngày 15.12.1924 ta thấy có cả võ sĩ VN:
    Mut Louis (võ sĩ Tây Ban Nha, 50 kg) đánh 4 hiệp với Nidon (Nam kỳ, 48 kg).
    Sautart (võ sĩ Pháp, 50 kg) đánh 6 hiệp với Văn Dâu (VN, 48 kg).
    Kid Alfred (Phi Luật Tân, 48 kg) đánh 8 hiệp với Faury (Pháp, 53 kg).
    Solgrain (Breton, Pháp, 67 kg) đánh 8 hiệp với Weriet (Paris, Pháp, 65 kg).
    Và trận đánh lớn phục thù 12 hiệp giữa Bathandier (Marseille, Pháp, 65 kg) và T.R Sosa (Phi Luật Tân, 65 kg).
    Như vậy trong thập niên 1920, môn quyền anh ở Sài Gòn rất sống động, thu hút nhiều võ sĩ quyền anh từ các nước đến Sài Gòn đánh và một số như Sosa và Alfred từ Phi Luật Tân đã trú ngụ tại TP.Sài Gòn. Nên nhớ trong thời gian này và cho đến gần đây, Manila là nơi có nhiều võ sĩ và trung tâm quyền anh ở Á châu với nhiều trận đấu quốc tế giải vô địch quyền anh.
    Vào thập niên 1930 và 1940, thể thao quyền anh đã có Hội Quyền anh (Boxing Club). Ông Jean Boy Landry, chủ Công ty Boy Landry, là người hâm mộ môn thể thao quyền anh và thường bảo trợ các trận đánh quyền anh ở Sài Gòn. Dưới sự bảo trợ của ông, Hội Quyền anh Sài Gòn (Boxing Club de Saigon) tổ chức ngày 14.9.1941 ở phòng Hội Âm nhạc (Salle de la Philharmonique) một đêm hoành tráng đánh quyền anh “Grande Soirée de Box” tụ tập tất cả võ sĩ có tiếng ở Đông Dương như Đỗ Hy Sinh (vô địch Trung kỳ), Tâm (vô địch Bắc kỳ 1938 - 1939), Naudin (cựu vô địch Pháp hạng nhẹ). Giá vô cửa khá cao so với các môn thể thao khác.
    Nghệ sĩ Phùng Há từng chơi quần vợt
    Quần vợt được chơi lần đầu tiên ở Sài Gòn bắt đầu trong câu lạc bộ người Pháp (Cercle Sportif Saigonnais). Sau đó không lâu, quần vợt được quan tâm, được ưa chuộng trong giới thượng lưu người Việt.
    Phụ nữ cũng tham gia môn thể thao quần vợt. Tại sân của Hội Thể thao An Nam (C.S.A) đường Colombier (nay là Hồ Xuân Hương) có xây riêng sân thi đấu cho phụ nữ. Báo Phụ nữ tân văn số ra ngày 25.1.1934 có đăng bài Phụ nữ Nam kỳ với thể thao như sau: “Từ khi cái sân banh lập riêng cho phụ nữ đã có mặt tại sân C.S.A, đường Colombier thì các chị em cũng thường đến nơi đây mà dượt banh. Các bà các cô đến đó mà tập luyện cũng khá đông như bà Yên, bà Chấn, cô Lê Thoại Ba, cô Bảy Phùng Há...”.
    Trong lịch sử quần vợt VN, có ba nhân vật nổi bật là Nguyễn Văn Chim, Huỳnh Văn Giao và Võ Văn Bảy. Cả ba đã từng đoạt các giải trong và ngoài nước, đã từng tham dự giải quần vợt mở rộng Pháp (French Open) năm 1931 (Nguyễn Văn Chim và Huỳnh Văn Giao) và 1954 (Võ Văn Bảy). Riêng Nguyễn Văn Chim và Huỳnh Văn Giao cũng được đăng ký tham dự giải Wimbledon năm 1931.
    Nguyễn Đức Hiệp
    (Trích từ Sài Gòn - Chợ Lớn, Thể thao và báo chí trước 1945, NXB Văn hóa - Văn nghệ)

    BT Thụy Điển từ chức vì uống rượu lái xe

    • 5 giờ trước
    Bộ trưởng trẻ tuổi nhất từ xưa tới nay của Thụy Điển, Aida Hadzialic, vừa từ chức vì bị bắt quả tang lái xe với lượng rượu vượt mức cho phép.
    Hadzialic, 29 tuổi, là Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học trong chính phủ trung tả và là Bộ trưởng Hồi giáo đầu tiên của nước này.
    Bà gọi vụ uống rượu lái xe này là "sai lầm lớn nhất đời tôi".
    Hadzialic, người đến Thụy Điển từ Bosnia-Hercegovina năm mới năm tuổi, đã uống hai ly rượu vang trước khi bị dừng xe trên cây cầu nối Đan Mạch và Thụy Điển.
    Bà sẽ có thể bị tù tới sáu tháng sau khi cảnh sát phát hiện có lượng rượu trong máu ở mức 0.2 grams một lít.
    Giải thích sai lầm của mình bà nói bà uống một ly rượu có ga và một ly rượu đỏ sau một buổi tối đi chơi ở Copenhagen. Bà lái xe về thành phố Malmo ở miền Nam Thụy Điển sau khi uống rượu bốn tiếng.
    Hadzialic nói bà nghĩ là đủ thời gian để cơ thể xử lý lượng rượu đó.
    Giải thích quyết định từ chức, đảng viên đảng Dân chủ Xã hội này nói với các phóng viên: "Tôi chọn làm như vậy vì tôi tin rằng điều tôi đã làm là rất nghiêm trọng."
    Thụy Điển là một trong những nước châu Âu cho phép người lái xe có mức rượu trong máu khá thấp.

    Ly rượu vang 

    Mức rượu trong máu cho phép khi lái xe

    Anh Quốc, Malta: 0.8 (Scotland 0.5)
    Hoa Kỳ: 0.8
    Hầu hết các nước châu Âu trong đó có Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Ý: 0.5
    Thụy Điển, Ba Lan, Estonia, Đảo Sip: 0.2
    Cộng hòa Czech, Hungary, Rumani, Slovakia: không có mức hạn chế rượu khi lái xe
    Mức 0.5 có nghĩa là một người đàn ông có thể uống một vại bia nhỏ hoặc một ly rượu lớn và phụ nữ thì có thể uống nửa vại bia nhỏ và một ly rượu nhỏ.
    Nguồn: drinkingandyou.com; Hội đồng An toàn Giao thông Châu Âu

    Đà Nẵng chưa quyết định di dời Trung tâm hành chính 2.000 tỷ


      Việc di dời Trung tâm hành chính 2.000 tỷ mới là ý tưởng ban đầu. Đà Nẵng đang giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp chứ chưa quyết định di dời.
      Chiều 13/8, Tổ công tác báo chí của UBND TP Đà Nẵng gửi thông cáo đến các cơ quan báo chí về thông tin chuyển các sở, ngành ra khỏi Tòa nhà Trung tâm hành chính.
      Theo thông cáo, ngày 11/8, tại Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, có đại biểu đặt câu hỏi chất vấn về thông tin thành phố sắp chuyển các Sở, ngành ra khỏi Tòa nhà Trung tâm hành chính.
      Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng ngày 11/8, ông Nguyễn Xuân Anh cho biết Thành ủy Đà Nẵng có chủ trương di dời Trung tâm hành chính 2.000 tỷ.
      Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cũng cho biết, chủ trương là vậy nhưng việc này còn phải đưa ra bàn, lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia và người dân. Sau đó sẽ xin ý kiến HĐND TP rồi mới quyết định. "Quan điểm là phải làm cẩn thận, nếu di dời tốt hơn mới làm", ông Xuân Anh khẳng định.
      Tòa nhà Trung tâm hành chính hiện nay của thành phố được khánh thành và đưa vào sử dụng vào ngày 8/9/2014, tập trung 26 Sở, ban, ngành và UBND TP Đà Nẵng.
      Với mô hình tập trung, tính tương tác giữa tổ chức, công dân với chính quyền trong lĩnh vực hành chính của thành phố trở nên thân thiện, hiệu quả.
      Người dân và doanh nghiệp tiết kiệm nhiều thời gian, tiếp cận với chính quyền thuận lợi, dễ dàng hơn. Công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong tòa nhà diễn ra thông suốt.
      Tuy nhiên, cùng với các ưu điểm, sau gần 2 năm đưa vào sử dụng, công trình đã xuất hiện một số hạn chế, chưa phù hợp so với các yêu cầu thực tế hoạt động công vụ và một số yêu cầu kỹ thuật.
      "Tại một số vị trí của khối tháp có tình trạng nóng. Có một số phòng họp trong từng thời điểm nhất định xuất hiện việc thiếu dưỡng khí. Hiện nay, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có phương án triển khai khắc phục tình trạng nóng và thiếu dưỡng khí", thông cáo nêu.
      Da Nang chua quyet dinh di doi Trung tam hanh chinh 2.000 ty hinh anh 1

      Thông cáo báo chí cũng khẳng định, việc quy hoạch xây dựng khu hành chính tập trung mới để thay thế Tòa nhà Trung tâm hành chính hơn 2.000 tỷ mới là ý tưởng ban đầu, tầm nhìn dài hạn.
      UBND TP Đà Nẵng đang giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu ý tưởng trên để đề xuất phương án phù hợp với quá trình phát triển đô thị của thành phố.
      "Nếu có việc di dời các Sở ngành ra khỏi tòa nhà thì phải đảm bảo tính hiệu quả, tiện lợi trên mọi phương diện. Đến nay, lãnh đạo thành phố chưa có bất kỳ cuộc họp nào để thảo luận về vấn đề này", thông cáo nêu.
      Tòa nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng khánh thành tháng 9/2014, được thiết kế theo biểu tượng ngọn hải đăng, cao 37 tầng, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.
      Trong đó, 34 tầng nổi của tòa nhà là nơi làm việc của khoảng 1.600 công chức, gồm lãnh đạo thành phố, các sở, ngành. Hai tầng hầm làm chỗ để xe, tầng thượng làm nơi ngắm cảnh.
      Cố Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh khi còn giữ chức Bí thư Đà Nẵng từng phát biểu trong kỳ họp HĐND khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016): "Trung tâm hành chính thành phố khi đưa vào sử dụng sẽ chấm dứt sự manh mún, luộm thuộm của công chức, tiết kiệm được nhiều thứ, trong đó có xe công, từng bước chấm dứt tình trạng lãng phí công".

      Dời trung tâm hành chính vì thiếu oxy là không thuyết phục

      Một số cán bộ, nhân viên trong Tòa nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng cho biết, họ vẫn đang làm việc việc bình thường và không có chuyện nóng và thiếu oxy.
      Đoàn Nguyên

      Bản tin 20H: Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân Mỹ

      TPO - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/8 đã có bài bình luận với nội dung cáo buộc Mỹ đang tìm cách xâm lược Triều Tiên ngay trong thời gian tới.
      Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) thị sát cuộc tập trận của quân đội Nhân dân Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. (Nguồn: EPA/TTXVN) Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) thị sát cuộc tập trận của quân đội Nhân dân Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. (Nguồn: EPA/TTXVN)
      Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hoàn lưu của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng áp thấp gây mưa lớn kéo dài ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên từ ngày 14-17/8, ngập úng có nguy cơ xuất hiện tại các khu đô thị, các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương. Tại Hà Nội, 16 điểm có khả năng ngập úng cao là tại ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, ngã năm Đường Thành-Bát Đàn-Nhà Hỏa, đường Lê Duẩn đoạn cửa ga Hà Nội, đường Phạm Văn Đồng, ngã ba phố Thụy Khuê-dốc La Pho, phố Minh Khai đoạn chân cầu Vĩnh Tuy...

      Thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) trưa 13/8 cho biết, vào hồi 11 giờ 11 phút sáng nay, một trận động đất có độ lớn độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ (21,31 độ vĩ Bắc và 106,45 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Cho đến nay, trận động đất có độ lớn 3,2 độ Richter này cũng không gây thiệt hại gì về người và tài sản đối với người dân sinh sống gần khu vực.

      Chiều 13/8, Bác sỹ Lý Ngọc Anh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên (Đắk Lắk) xác nhận, đang phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk điều tra nguyên nhân khiến 2 mẹ con sản phụ Phan Thị Liên, sinh năm 1988, xã Ea Kênh, Huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) tử vong khi đang chờ sinh. Theo đó, vào lúc 22 giờ 30 phút, ngày 12/8, sản phụ Phan Thị Liên có dấu hiệu đau bụng, chuyển dạ, được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa Khoa Cao Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để chờ sinh. Do bệnh nhân chưa chuyển dạ nên các y, bác sỹ bệnh viện chưa cho mổ và vẫn tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Tuy nhiên ddến 5 giờ 20 phút ngày 13/8, sản phụ Phan Thị Liên bị đau bụng nhiều, xuất hiện nước ối ở vùng âm đạo, tim thai tăng, huyết áp tăng, tức ngực, tím tái, 2 tay co cứng. 8h30, sản phụ tử vong khi được cấp cứu.

      Vào khoảng 11 giờ ngày 13/8, trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, làm 2 người phụ nữ bị thương nặng. Thời điểm trên, chiếc xe máy Honda BKS: 37N6 1221 đang di chuyển theo hướng Lê Hồng Phong – Nguyễn Văn Cừ thì xảy ra va chạm với một xe tay ga hướng ngược lại. Cú đâm mạnh làm hai người phụ nữ ngã ra đường bất tỉnh. Hai chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Người dân xung quanh đó đã nhanh chóng đưa hai người bị thương tới bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT thành phố Vinh có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)

      Ngày 12/8, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hạnh (47 tuổi) về hành vi dâm ô trẻ em. Theo tài liệu điều tra, đêm 3/8, ông Hạnh đi tiểu phát hiện nhà hàng xóm không đóng cửa liền lẻn vào để sờ soạng bé gái 14 tuổi đang ngủ trong phòng. Hành động đồi bại của ông ta khiến bé gái đau đớn hô hoán. Khi bị gia chủ truy vấn, ông ta chỉ xin lỗi và ra về. (Xem chi tiết)

      Một trong ba nữ sinh người Anh bỏ trốn khỏi gia đình để gia nhập IS gây xôn xao dư luận hồi năm ngoái được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc không kích ở Syria, khi đang lập kế hoạch chạy trốn khỏi quân khủng bố. Kadiza Sultana, nữ sinh ở Bethnal Green (London) cùng hai người bạn gái là  Shamima Begum và Amira chạy trốn khỏi quê nhà để gia nhập IS hồi tháng 2/2015. (Xem chi tiết)

      Lầu Năm Góc xác nhận đặc nhiệm Mỹ phối hợp với đối tác Afghanistan ở tỉnh Nangahar buộc phải bỏ lại một số trang bị khi bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo tấn công. Nhà nước Hồi giáo (IS) vài ngày trước đăng nhiều bức ảnh chụp các trang bị gồm đạn, băng đạn, lựu đạn, một quốc kỳ Mỹ và một thẻ tên lính Mỹ. Tướng Charles Cleveland, người phát ngôn quân đội Mỹ, nói tổn thất này xảy ra trong một đợt giao tranh ở tỉnh Nangahar, Afghansitan, tháng 7. (Xem chi tiết)

      Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/8 đã có bài bình luận với nội dung cáo buộc Mỹ đang tìm cách xâm lược Triều Tiên ngay trong thời gian tới. KCNA cũng cảnh báo Triều Tiên sẽ thực hiện đòn tấn công hạt nhân vào Mỹ ngay khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của động thái trên. Bài bình luận này được đăng tải chỉ ba ngày sau khi Washington thông báo đã triển khai ba chiếc máy bay ném bom tàng hình B-2 có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới đảo Guam để đáp trả các hành động khiêu khích được gia tăng và lặp lại nhiều lần của Triều Tiên, còn Bình Nhưỡng thì cho rằng động thái trên bóc trần ý đồ của Mỹ xâm lược Triều Tiên.

      Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã từ chối xin lỗi vì dùng những ngôn từ khiếm nhã để mạt sát Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg trong một bài phát biểu gần đây. Ông Duterte cho biết, đại sứ Goldberg là người bắt đầu các tranh chấp. Vị tổng thống nhắc lại chuyện xảy ra trước cuộc bầu cử hồi tháng 6 của Philippines, ông Goldberg chỉ trích ông vì câu nói đùa về vụ người truyền giáo Australia Jacqueline Hamill bị hiếp dâm tập thể và sát hại vào năm 1989 ở thành phố Davao, nơi ông Duterte là thị trưởng vào thời điểm đó. (Xem chi tiết)

      Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương sau khi một xe bồn đâm vào một xe buýt chở khách đang dừng đỗ bên lề đường cao tốc gần thủ đô New Delhi của Ấn Độ rạng sáng 13/8. Cảnh sát Ấn Độ cho biết tai nạn xảy ra vào khoảng 6-7h (giờ địa phương) khi xe bồn đang phóng với tốc độ nhanh đâm vào chiếc xe buýt đỗ bên lề đường cao tốc Yamuna do gặp trục trặc động cơ. Vụ tai nạn khiến 8 người đã chết tại chỗ. Nạn nhân chủ yếu là các hành khách trên xe buýt khởi hành từ Delhi đến thành phố Auraiya thuộc bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

      Vì sao Putin bất ngờ sa thải “cánh tay phải”?

      Bình Minh |
      Vì sao Putin bất ngờ sa thải “cánh tay phải”?
      Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và ông Sergei Ivanov, người mới bị chuyển vị trí khỏi chức chánh thư ký của Putin - Ảnh: CNBC.

      Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/8 bất ngờ chuyển Sergei Ivanov, người giữ cương vị chánh thư ký và được xem là “cánh tay phải” của ông, sang một vị trí kém quan trọng hơn trong nội các. Một số chuyên gia cho rằng động thái này của Putin không quá gây ngạc nhiên, nhưng vẫn đủ để làm dấy lên những đồn đoán về những gì đang diễn ra ở điện Kremlin.

      Theo tin từ CNBC, ông Ivanov, một người từng được xem là có khả năng trở thành Tổng thống Nga trong tương lai, đã phục vụ đắc lực cho Putin trong hơn 4 năm. Theo những tuyên bố mà điện Kremlin đưa ra, ông Ivanov bị chuyển sang một công việc thấp hơn là bởi chính ông muốn thế.
      Nhà báo chuyên mục Vladimir Frolov làm việc cho tạp chí Nga Slon nói rằng việc ông Putin bổ nhiệm ông Anton Vaino - một người phó của Ivanov - thay thế Ivanov là do Vaino không có tham vọng lớn và không có quan hệ thân cận với giới tài phiệt Nga vốn có ảnh hưởng mạnh trên chính trường nước này.
      Vaino “là một người kiệm lời, một công chức mẫn cán không có những kế hoạch chính trị của riêng mình và không giao du với giới tài phiệt”, ông Frolov nói. Vaino “làm việc để thực thi các quyết định của Putin, chứ không can dự vào việc ra chính sách”.
      Ông Frolov cũng cho rằng ông Vaino hầu như không có ảnh hưởng chính trị ngoài việc ông làm việc bên cạnh nhà lãnh đạo Nga.
      Một số nguồn tin khác từ Nga thì nói rằng thay đổi nhân sự là việc mà Putin vẫn thường hay làm, rằng ông chủ điện Kremlin đã quen với việc điều chỉnh nội các của mình trước mỗi kỳ bầu cử Quốc hội Nga. Cuộc bầu cử Quốc hội tiếp theo ở Nga sẽ diễn ra vào tháng 9/2016.
      Tuy nhiên, ông Timothy Ash, trưởng bộ phận chiến lược thị trường mới nổi tại Nomura International xem động thái của Putin là một phần trong một xu hướng lớn hơn.
      Ông Ash nhấn mạnh việc Putin hồi tháng 4 năm nay thành lập lực lượng an ninh mang tên Vệ binh Quốc gia (National Guard). Theo ông Ash, nhiệm vụ được công bố của Vệ binh Quốc gia là chống tội phạm và khủng bố, nhưng lực lượng này cũng có thể hoạt động giống như một “quân đội riêng” của Putin.
      Việc chuyển công tác của Ivanov là một việc lớn, bởi ông ấy được xem có thể trở thành một đối thủ quyền lực đối Putin”, Ash nói. “Sự tập trung quyền lực về an ninh và kiểm soát nội bộ này trong tay Putin thật là một điều khó tin”.
      Ông Donald Jensen, chuyên gia cấp cao thuộc Center for Transatlantic Relations tại Đại học Johns Hopkins, gọi quyết định thay thế Ivanov là một điều ngạc nhiên. Tuy nhiên, ông Jensen nói chưa thể biết rõ nguyên nhân của sự ra đi này.
      Ông Jensen nhắc đến bất ổn kinh tế Nga hiện nay: nền kinh tế Nga đã và đang chịu sức ép lớn từ sự trừng phạt của phương Tây và giá dầu thô sụt giảm. Ngoài ra, có thể niềm tin vào Ivanov đã suy giảm, khiến Putin phải hành động để tăng cường kiểm soát nội bộ.
      Có vẻ như Putin đang điều chỉnh hệ thống giới tinh hoa Nga”, Jensen nói. “Ông ấy đã đưa nhiều người mới lên và tổ chức lại lực lượng an ninh, mà trong đó Ivanov có thể không được ủng hộ”.
      Nhà phân tích Lauren Goodrich thuộc Stratfor nhận định, việc “loại” Ivanov không gây ngạc nhiên, và đó là một dấu hiệu cho thấy Putin đang nỗ lực đẩy những quan chức mạnh nhất của Nga ra xa nhằm bảo vệ bản thân ông từ bất kỳ mối nguy nào mà những người này có thể tạo ra trên chính trường, đặc biệt là từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).
      Bà Goodrich nói vấn đề hiện nay là liệu Putin có động thái nào đối với các lãnh đạo quyền lực nhất của FSB hay không.
      Cuộc giằng co giữa FSB và Putin cùng những người trung thành với ông ấy sẽ ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực ở Nga: các doanh nghiệp lớn, chính sách năng lượng, chính sách đối ngoại, và thậm chí cuộc bầu cử vùng và Quốc hội sắp tới”, bà Goodrich phát biểu.
      theo VnEconomy

      LHQ điều tra tin có tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria


      Một bệnh nhân thở oxy tại bệnh viện al-Quds, sau khi có tin cho rằng chính phủ Syria đã sử dụng khí độc tại những khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở Aleppo, 11/8/2016.
      Một bệnh nhân thở oxy tại bệnh viện al-Quds, sau khi có tin cho rằng chính phủ Syria đã sử dụng khí độc tại những khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở Aleppo, 11/8/2016.
        Liên Hiệp Quốc đang điều tra những cáo buộc cho rằng chính phủ Syria đã sử dụng khí độc tại những khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở Aleppo. Tin cho hay có ít nhất 4 người bị thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng khí clo, và nhiều người khác phải nhập viện với những triệu chứng khó thở. Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc về Syria ngày hôm qua nói nếu tin này được xác nhận, vụ tấn công bằng khí clo sẽ cấu thành một “tội ác chiến tranh.”
        Aleppo là nơi diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt trong gần một tháng giữa lúc chính phủ Syria và phe nổi dậy đang giành quyền kiểm soát thành phố lớn thứ nhì này của Syria. Các tổ chức nhân quyền nói khu vực này cũng là nơi nguy hiểm nhất đối với thường dân. Ngoài việc mất hết nhà cửa do những cuộc không kích của chính phủ, và bị kẹt giữa hai lằn đạn, cư dân tại những khu vực do phe nổi dậy kiểm soát còn có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng khí độc.
        Bà Diana Semaan, thuộc tổ chức Ân xá Quốc tế tại Libăng nói:
        “Hôm nay chúng tôi nhận được lời cáo buộc thứ ba về một vụ tấn công bằng khí độc vào thành phố Aleppo trong vòng hai tuần lễ qua. Bác sĩ nói chuyện với chúng tôi cho biết ông đã tiếp nhận 60 người bị nhiễm khí clo - đa số là trẻ em - những người này có triệu chứng khó thở, ngạt thở và ho.”
        Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad có quá trình sử dụng khí độc tấn công những thành phần chống đối, do đó những lời cáo buộc đó đang được cứu xét một cách nghiêm túc.
        Ông Staffan de Mistura, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, nói:
        “Đặc sứ Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức khác đã nêu lên vấn đề này, nhưng nếu nó thực sự xảy ra thì đây là một tội ác chiến tranh. Và nếu như vậy thì việc này đòi hỏi tất cả mọi người có trách nhiệm liên quan phải giải quyết vấn đề ngay tức khắc.”
        Các lực lượng chính phủ Syria được các máy bay chiến đấu Nga yểm trợ đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược này ở miền bắc Syria. Các giới chức Liên Hiệp Quốc hôm qua nói một cuộc ngưng bắn kéo dài 3 giờ đồng hồ do quân đội Nga đề nghị để phân phối phẩm vật cứu trợ là không đủ. Các giới chức này cho biết công tác này cần ít nhất là 48 tiếng đồng hồ.
        Ông Jan Egeland, cố vấn đặc biệt cho đặc sứ Liên Hiệp Quốc tại Syria nói:
        “Trong phiên họp ngày hôm nay, phái đoàn Nga xác nhận muốn ngồi xuống bàn thảo luận với chúng tôi trong ngày hôm nay và ngày mai để cố gắng đạt thỏa thuận về một giải pháp ngưng bắn nhân đạo khả thi.”
        Ngày hôm qua truyền hình Nga cho trình chiếu một đoàn xe nhân đạo tiến đến Aleppo và phân phối thực phẩm ở ngoại ô thành phố. Tuy nhiên các nhà báo tường thuật rằng các xe tải chở thực phẩm và các vật phẩm khác không thể nào vào thành phố được vì các vụ không kích dữ dội.

        Phản ứng của dư luận sau vụ nổ hàng loạt tại Thái Lan

        Anh Vũ, thông tín viên RFA
        2016-08-13
        000_EN0SS.jpg
        Một cảnh sát Thái Lan soát túi xách của khách du lịch vô đền Erawan hôm 13/8/2016, sau vụ nổ bom hàng loạt vào ngày hôm trước. Ngôi đến này từng bị đánh bom vào tháng 8/2015.
        AFP photo
        Dân chúng hoang mang
        Theo truyền thông Thái Lan cho biết, đã có hàng loạt vụ nổ bom và đốt các trung tâm thương mại xảy ra tại các địa điểm du lịch thuộc các tỉnh miền Nam Thái Lan như: T’rang, Prachuop Khirikhant, Phang Nga, Phu Ket, Surachthani và Nakhorn Srithammarath.  Từ chiều ngày 11/8 đến trưa ngày 12/8/2016, các vụ việc này đã xảy ra liên tiếp làm cho 4 người chết và hàng chục người khác bị thương, trong số đó có một số du khách nước ngoài.
        Được biết, ngày 12/8 hàng năm là ngày sinh nhật của Hoàng Hậu Thái Lan Sirikit, là một ngày lễ hết sức quan trọng của người dân ở Thái Lan và các tỉnh miền Nam Thái Lan, nơi xảy ra các vụ nổ bom vừa kể trên là địa bàn của phe Áo Vàng, lực lượng ủng hộ Hoàng gia Thái Lan.
        Đáng chú ý, tại Hua Hin, một địa điểm du lịch nổi tiếng thuộc tỉnh Prachuop Khirikhant, nơi được mệnh danh là kinh đô của Hoàng gia, đã xảy ra 2 vụ nổ liên tiếp cách nhau mấy tiếng đồng hồ tại 4 địa điểm khác nhau, làm tử vong 2 người và 17 người khác bị thương.
        Ông Somchai, một người dân ở Hua Hin cho biết:
        “Sự việc này chưa từng xảy ra, nhất là ở đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Thái Lan. Người dân chúng tôi ai cũng hết sức lo lắng và sợ hãi trước các diễn biến bạo lực như vậy.”
        Anh Wath, một người làm nghề phục vụ khách du lịch ở tỉnh Phuket thấy rằng, các hành động phá hoại liên tiếp đã ảnh hưởng trực tiếp tới ngành du lịch của Thái Lan ở các khu du lịch thuộc miền Nam, do du khách cảm thấy lo sợ trước tình trạng bất ổn. Anh bày tỏ:
        “Có lẽ tôi phải chuyển chỗ làm việc, lo sợ lắm. Tôi đã làm việc ở đây 4 năm nhưng chưa thấy tình trạng này bao giờ. Những người khác ở đây 10-20 năm họ cũng bảo chưa bao giờ thấy những việc như thế này.”
        Được biết, hiện nay, tình hình an ninh tại Thái Lan đã được siết chặt ở mức cao và các nhà lãnh đạo Thái Lan nêu quyết tâm sẽ tiêu diệt đối với những kẻ phá hoại và không cho phép họ dung thân trên đất nước Thái.
        Đã có một số Đại Sứ quán nước ngoài tại Bangkok đã đưa ra khuyến cáo công dân nước họ đang có mặt tại Thái Lan hạn chế việc đi du lịch ở miền nam Thái Lan và đến các tụ điểm công cộng để tránh nguy hiểm.
        Nói về mục đích của các hành động này, Chuyên gia Nguyễn Văn Tự, một nhà quan sát chính trị người Thái gốc Việt thấy rằng, các hành động phá hoại xảy ra ngay sau khi Thái Lan vừa kết thúc cuộc trưng cầu dân ý thông qua bản Hiến Pháp mới ngày Chủ Nhật 7/8/2016, với sự đồng thuận ở mức 61,5% là một hành động có tính toán. Theo ông, đáng chú ý là việc chọn ngày sinh nhật của Hoàng Hậu Thái Lan Sirikit để tấn công, là việc lợi dụng sự lơi lỏng của chính quyền trong ngày lễ trọng đại này, đồng thời phe chống đối muốn chuyển một thông điệp mạnh mẽ đến chính quyền quân sự. Ông nhận định:
        “Mục đích của những hành động này trước hết nhằm mục đích gây khó khăn và tạo ra các ảnh hưởng xấu cho chính quyền quân sự, nhằm gây ảnh hưởng đến kinh tế, đầu tư và chính trị để thế giới mất tin tưởng vào Chính phủ. Thứ 2 là làm cho dân chúng hoang mang thì Chính phủ hiện nay khó cai trị.”
        Ngay sau vụ nổ, một sĩ quan Cảnh sát ở tỉnh Surachthani yêu cầu giấu danh tính cho biết:
        “Theo tôi đây là những hành động với mục đích gây bất ổn, cho dù đến lúc này vẫn chưa có các bằng chứng xác thực để khẳng định mục đích của các hành động như thế làm gì? Với cách thức chế tạo bom có nhiều điểm giống nhau, nên tôi nghĩ rằng các vụ việc này có liên quan đến nhau.”
        Ai là thủ phạm?
        Dư luận ở Thái Lan cho rằng, đây là các hành động bạo lực mang tính chính trị, của lực lượng chống đối Chính phủ, nhằm đáp trả chính quyền quân sự của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha. Giới chức quân đội Thái Lan cho biết, biết các tỉnh miền Nam Thái Lan nơi xảy ra các vụ khủng bố kể trên ở cách xa 3 tỉnh cực nam Thái Lan, nơi có hoạt động của lực lượng phiến quân Hồi Giáo chống Chính phủ hoạt động từ nhiều năm nay và các vụ nổ này không liên quan.
        Đánh giá về thủ phạm gây ra hàng loạt các hoạt động phá hoạt, chuyên gia Nguyễn Văn Tự cho rằng, nhà chức trách Thái Lan nhận định rằng các hành động đó là nằm trong âm mưu của một lực lượng chống đối chính phủ hiện nay ở Thái Lan, chứ không phải là hành động mang tính khủng bố. Ông cho biết:
        “Người ta nghi ngờ tới chính quyền vừa bị lật đổ mà người đứng sau là ông Thaksin Shinawatra, thứ 2 là một lực lượng trong quân đội đã bị thanh trừng họ tự làm nhằm trả thù cho những thành phần tướng lĩnh từng theo Thacksin trước đây nay đã bị loại bỏ.”
        Theo báo chí Thái Lan, ngay sau khi vụ việc xảy ra, cựu Thủ tướng Yingluck Shinnawatra đã viết trên trang Facebook cá nhân để chia sẻ những thiệt hại về người và của cho những người dân vô tội. Bà Yingluck cực lực lên án kẻ đứng sau vụ việc đánh bom hàng loạt này, điều mà bà cho rằng đã gây tổn thất lòng tin đối với Thái Lan và gây thiệt hại về kinh tế trên diện rộng. Đồng thời bà yêu cầu chính quyền nhanh chóng tìm ra kẻ gây án để xử lý theo luật pháp.
        Ngoài ra, nhà lãnh đạo lực lượng Áo Đỏ Jatuporn Prompan, Chủ tịch Mặt trận Dân chủ chống Độc tài đã lên tiếng phủ nhận việc dư luận nghi vấn thủ phạm các hành động phá hoại này, có liên quan đến lực lượng Áo Đỏ, ủng hộ cựu Thủ tướng Thacksin Shinnawatra.
        Đánh giá các diễn biến sắp tới và tương lai của nền chính trị Thái Lan trong thời gian trước mắt, ông Nguyễn Văn Tự thấy rằng, các hành động phá hoại tương tự có thể gây thiệt hại về nhiều mặt chính trị, kinh tế hay xã hội. Song theo ông, sẽ không làm thay đổi quyết tâm của giới chức lãnh đạo Quân đội. Ông nói:
        “Bầu cử là chủ trương chủ chốt của Chính phủ hiện nay, các hoạt động chống đối càng gia tăng thì khiến phía Quân đội càng cứng rắn hơn. Nếu phía chống đối nhường bước hay chùn tay thì phía chính phủ quân sự sẽ không cứng ngắc, nhưng nếu làm càng dữ tợn thì phía Quân đội càng cứng rắn hơn, vì Quân đội là lực lượng chủ chốt của nhà nước ở Thái Lan.”
        Theo báo Nation của Thái Lan cho biết, thiếu tướng Piyaphan Pingmuang, người phát ngôn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, nói rằng vụ việc vừa xảy ra không phải là hành động khủng bố. Theo ông ở Thái Lan không có xung đột về sắc tộc và tôn giáo hoặc những mối đe dọa khủng bố liên quan tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Đồng thời ông cũng cho rằng các vụ nổ cũng không liên quan đến tình trạng bất ổn ở 3 tỉnh miền Nam Thái Lan nơi có hoạt động của lực lượng phiến quân Hồi Giáo chống Chính phủ lâu nay.

        Máy bay không người lái Mỹ diệt thủ lĩnh IS ở Afghanistan

        Mỹ xác nhận thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Afghanistan và Pakistan tháng trước bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái.

        Hafiz Saeed Khan là chỉ huy IS ở Afghanistan và Pakistan. Ảnh: SITEINTELGROUP
        Hafiz Saeed Khan là thủ lĩnh IS ở Afghanistan và Pakistan. Ảnh: SITEINTELGROUP
        "Tôi có thể xác nhận rằng thủ lĩnh ISIS Hafiz Saeed Khan cùng những tư lệnh cấp cao, chiến binh của hắn chết trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái Mỹ hôm 26/7 ở huyện Kot, tỉnh Nangarhar, Afghanistan", Reuters dẫn lời ông Omar Zakhilwal, Đại sứ Afghanistan tại Pakistan, hôm qua nói. Ông nhắc đến tên gọi khác của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
        Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Gordon Trowbridge sau đó xác nhận về cái chết của Khan. Ông Trowbridge cho biết cuộc không kích bằng máy bay không người lái diễn ra trong chiến dịch chung giữa Mỹ và lực lượng đặc nhiệm Afghanistan, nhằm vào IS ở miền nam tỉnh Nangarhar. Trowbridge nói cuộc không kích diễn ra ở huyện Achin, trái với tuyên bố của Đại sứ Zakhilwal.
        Chiến dịch diễn ra ba ngày sau khi IS thực hiện cuộc tấn công tàn khốc nhất ở Afghanistan, làm 80 người chết và 230 người bị thương.
        Khan là cựu thành viên chi nhánh của Taliban ở Pakistan, từng thề trung thành với IS tại Trung Đông. Trước đó, có thông tin Khan đã chết năm ngoái nhưng cái chết chưa bao giờ được xác nhận.
        Cái chết của Khan là đòn giáng vào IS khi nhóm này cố mở rộng sào huyệt ở Syria và Iraq sang Afghanistan và Pakistan. Đây là lần thứ hai Mỹ tiêu diệt một phiến quân khét tiếng tại khu vực trong nhiều tháng qua. Hồi tháng 5, máy bay không người lái Mỹ diệt Mullah Akhtar Mansour, thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan, trong một cuộc không kích ở Pakistan. 
        Vị trí tỉnh Nangar
        Vị trí tỉnh Nangarhar ở Afghanistan. Đồ hoạ: BBC
        Trọng Giáp

        Đình chỉ trưởng công an thị trấn 'ăn vụng' trong nhà nghỉ


          Ông Trịnh Quang Hạnh - Trưởng công an thị trấn Thường Xuân (Thanh Hóa) bị bắt quả tang thân mật với nữ hàng xóm mới bỏ chồng trong nhà nghỉ. Ông này đã có vợ và ba con.
          Sáng 13/8, ông Lò Xuân Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Xuân (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trịnh Quang Hạnh, Trưởng công an thị trấn về hành vi Quan hệ trai gái bất chính.
          Tối 18/7, anh Dũng thấy vợ cũ là chị Ngọc điều khiển xe máy rời khỏi nhà. Anh bám theo và phát hiện chị này vào một nhà nghỉ trên địa bàn. Đến 20h, anh Dũng mở cửa xông vào một phòng nghỉ thì phát hiện vợ cùng ông Hạnh đang nằm trên giường không mặc quần áo.
          Hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, ông Hạnh bỏ chạy ra ngoài để lại quần áo và công cụ hỗ trợ của công an. Sự việc sau đó được công an thị trấn đến bảo vệ trật tự và lập biên bản.
          Trong bản tường trình gửi Thường trực Đảng ủy, Thường trực UBND thị trấn Thường Xuân, ông Hạnh thừa nhận, hôm đó có hẹn với chị Ngọc đến nhà nghỉ.
          "Chúng tôi vào phòng nói chuyện tâm sự thì có phát sinh nhu cầu bản thân. 5 phút sau thì nghe tiếng động lớn, cánh cửa phòng bật tung và một người đàn ông tên Dũng chồng cũ cô Ngọc lao vào đánh tôi và cô ấy" - ông Hạnh viết trong bản tường trình.
          Công an thị trấn Thường Xuân cho biết, chị Ngọc và anh Dũng có hai con chung nhưng ly hôn từ tháng 6. Dù có mâu thuẫn nhưng hai người vẫn sống chung nhà.
          Gia đình ông Hạnh với chị Ngọc là hàng xóm. Ông này đã có vợ và 3 con. Ngoài giữ chức vụ Trưởng công an thị trấn, ông Hạnh còn là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBND và là đại biểu HĐND thị trấn Thường Xuân nhiệm kỳ 2016 - 2021.
          Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân ông Cầm Bá Xuân khẳng định, vụ việc sẽ được xử lý nghiêm, không bao che.
          * Tên một số nhân vật được thay đổi.
          Quỳnh An

          Nhà vệ sinh bệnh viện bẩn thỉu, giám đốc chịu trách nhiệm

          Lan Anh |
          Nhà vệ sinh bệnh viện bẩn thỉu, giám đốc chịu trách nhiệm

          Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhấn mạnh điều này tại hội nghị do ngành y tế tổ chức ngày 12-8.

          Tại hội nghị do ngành y tế tổ chức ngày 12-8 để chấn chỉnh những dịch vụ ngoài chuyên môn, đang được ngành y tế thuê bên ngoài cung cấp như bảo vệ, xe cấp cứu, taxi, trông xe, giặt ủi..., Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhấn mạnh nếu bệnh viện không xanh, sạch, nhà vệ sinh bẩn thỉu... thì giám đốc bệnh viện phải chịu trách nhiệm.
          Nói về thực tế hiện nay, bà Tiến cho biết ngay khi vào một số bệnh viện, kể cả tuyến tỉnh và trung ương, người bệnh như lọt vào ma trận do thiếu hệ thống bảng chỉ dẫn, người bệnh không biết đi hướng nào.
          Ngoài ra, nhân viên bảo vệ cũng quát tháo được người bệnh, người nhà; còn cán bộ y tế thì đã quen với việc người bệnh đến "nhờ" chữa bệnh, chứ không nghĩ mình là người cung cấp dịch vụ.
          "Nguyên nhân các tồn tại này đã rõ rồi, cần đấu thầu công khai để cung cấp dịch vụ cho người bệnh. Bệnh viện phải xanh, sạch, đẹp, văn minh, các nước xung quanh làm được điều đó từ lâu rồi vì sao chúng ta không làm được" - bà Tiến nói.
          Theo tổng hợp của Bộ Y tế, các dịch vụ thuê ngoài được bệnh viện sử dụng nhiều nhất là trông giữ xe, căngtin, bảo vệ, bán sách báo, nhà thuốc, taxi, vệ sinh công nghiệp, ăn uống và xe cứu thương.
          Trung bình mỗi bệnh viện lớn thuê trên 100 nhân viên bảo vệ, như Bệnh viện Việt Đức thuê ngoài 154 nhân viên bảo vệ, mức lương trên 5 triệu đồng/người, trong khi bảo vệ là người của bệnh viện hưởng lương hơn gấp đôi mức này nhưng hiệu quả công việc thấp hơn.
          Các vị trí hộ lý, đẩy bệnh nhân thuê bên ngoài cũng hiệu quả hơn...

          Cứu 5 ngư dân chìm tàu ngoài biển

          13/08/2016 18:14 GMT+7
            TTO - Trưa 13-8, cán bộ trực ban Trạm Kiểm soát biên phòng cảng Hòn Rớ (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết đã làm thủ tục tiếp, ghi nhận thông tin ban đầu về 5 ngư dân (quê Quảng Ngãi) bị chìm tàu.
            Cứu 5 ngư dân chìm tàu ngoài biển
            Ông Dần kể lại sự việc - Ảnh: TR.TÂN
            Theo thông tin ban đầu, khoảng 16g ngày 12-8, tàu cá QNg-95139TS do ông Huỳnh Dần (50 tuổi, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, chủ tàu) cầm lái thì bị sóng đánh chìm tại địa điểm cách TP Nha Trang khoảng 60 hải lý. Trên tàu lúc này còn bốn ngư dân đang ngủ nhưng đã kịp thời nhảy xuống biển thoát thân.
            “Sau đó, ông Dần sử dụng các thiết bị liên lạc và được tàu KH-95446TS của ông Phạm Văn Tin (trú TP Nha Trang, Khánh Hòa) đến cứu kịp thời. Khoảng 6g sáng 13-8, tàu cá Khánh Hòa cùng những ngư dân Quảng Ngãi về Cảng Hòn Rớ an toàn”, cán bộ trực ban Trạm Kiểm soát biên phòng cảng Hòn Rớ thông tin.
            Chiều cùng ngày, đang ở tạm ở nhà bà con tại TP Nha Trang, ông Huỳnh Dần kể: chiều 12-8, ông đang lái tàu thì có gió lớn, mưa to, sóng mạnh làm khoang máy bị ngập, tàu ngừng hoạt động.
            “Nước nhanh chóng tràn vào khiến tàu chìm dần. Tôi đã dùng hệ thống I-com phát tín hiệu cấp cứu. May lúc đó tàu của anh Tin đến cứu chúng tôi kịp thời” - ông Dần kể.
            TR.TÂN

            Hải quan lên tiếng vụ 'xuất khoáng sản 5 tỷ USD không biết'

            Thứ Bảy, ngày 13/08/2016 13:00 PM (GMT+7)
            Theo Tổng cục Hải quan, năm 2015, số liệu thống kê xuất khẩu khoáng sản giữa Hải quan Việt Nam và Trung Quốc chỉ chênh lệch 133 triệu USD, năm 2014 chênh lệch 386 triệu USD. Trong khi Tiến sĩ Lê Đăng Doanh vẫn khẳng định số liệu chênh lệch thực tế là 5 tỷ USD.
            39 13
             Hải quan lên tiếng vụ 'xuất khoáng sản 5 tỷ USD không biết' - 1
            Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
            Liên quan đến thông tin “Xuất khoáng sản đến 5 tỷ USD mà Hải quan không biết” như Tiền Phong và một số báo đã phản ánh, Tổng cục Hải quan (TCHQ) vừa có văn bản phản hồi vụ việc.
            Theo TCHQ, các mặt hàng than, quặng và khoáng sản có mã HS (mã số của hàng hóa (HH) xuất khẩu theo Hệ thống phân phối HH do Tổ chức hải quan thế giới phát hành)) thuộc các Chương 25, Chương 26 và từ nhóm 2701 đến 2704 của Chương 27.
            Trên cơ sở thống kê của Hải quan Việt Nam và nguồn số liệu từ “Cơ sở dữ liệu thương mại của Cơ quan Thống kê Liên Hợp quốc (UNCOMTRADE)” (số liệu của Trung Quốc do Hải quan Trung Quốc báo cáo) cho thấy có sự chênh lệch trong thống kê xuất khẩu hàng khoáng sản Việt Nam sang Trung Quốc của Hải quan Việt Nam với số liệu thống kê nhập khẩu của Trung Quốc. Tuy nhiên, mức chênh lệch lần lượt là 133,4 triệu USD năm 2015 và 386,3 triệu USD  năm 2014.
            Cũng theo TCHQ, việc chênh lệch số liệu thống kê hàng hóa song phương giữa các nước theo các nguồn số liệu thống kê khác nhau là phổ biến và không thể tránh khỏi. Có hai nhóm nguyên nhân chính gồm: Phương pháp luận thống kê; Buôn lậu, gian lận thương mại từ cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là ở các mặt hàng là quặng sắt, quặng titan,  than đá… ở các tỉnh biên giới.
            Tổng cục Hải quan khẳng định luôn công khai số liệu thống kê đúng quy định. Theo TCHQ, định kỳ 15 ngày và hàng tháng công bố công khai số liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Lịch công bố thông tin đã được đơn vị phê duyệt và thông báo trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục (www.customs.gov.vn) tại Chuyên trang Thống kê Hải quan.
            Tuy nhiên, trả lời qua điện thoại, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh vẫn khẳng định: "Việc chênh lệch số liệu thống kê xuất khẩu khoáng sản 5 tỷ USD của Việt Nam sang Trung Quốc  không có gì phải tranh cãi cả. Bởi vì, Trung Quốc đã công bố rồi, số liệu quốc tế cũng đưa lên hết, mọi người đều biết cả rồi".
            Cũng theo Tiến sĩ Doanh, trong các kỳ họp quốc hội các đại biểu cũng đã tranh luận về vấn đề này rồi, không phải giải thích thêm.
            Theo Tuấn Nguyễn (Báo Tiền Phong)

            Điện lực TPHCM không muốn mang tiếng "ngồi không hưởng lợi"

            Dân trí Bị lên án là "ngồi không hưởng lợi" khi buộc chủ đầu tư dự án phải "trang bị tận răng" mới cấp điện cho dân khiến giá thành căn hộ tăng và người tiêu dùng phải gánh, Điện lực TPHCM đã chấp thuận đề xuất của Hiệp hội bất động sản. Tuy nhiên, ngành điện chỉ đầu tư hệ thống cho nhà ở xã hội, còn nhà ở thương mại thì chủ đầu tư vẫn phải lo.
             >> EVN được giao xây dựng kịch bản điều chỉnh giá điện
             >> EVN “rút” nhân sự đại diện phần vốn góp tại ABBank
             >> EVN khẳng định đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt

            Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho hay, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVN HCMC) đã cam kết sẽ thực hiện đầu tư hệ thống cung cấp điện cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư đến trạm biến thế cung cấp điện cho dự án.
            Trước đó, ngày 9/8, HoREA và EVN HCMC đã có cuộc họp nhằm thảo luận, tìm cơ chế giải quyết các bất hợp lý nhiều năm qua trong việc đầu tư hệ thống cấp điện đến đồng hồ nhà, căn hộ của dự án bất động sản. Việc làm này nhằm làm giảm giá thành, giá bán nhà cho người tiêu dùng.
            Theo HoREA, đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư mà chủ đầu tư đang tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư trực tiếp liên hệ với Công ty Điện lực để thỏa thuận ranh giới đầu tư trên sơ sở quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền. Đồng thời, EVN HCMC cam kết sẽ thực hiện đầu tư hệ thống cung cấp điện cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư đến trạm biến thế cung cấp điện cho dự án và từ trạm biến thế đi cáp tổng hạ thế cấp điện đến mỗi tủ điện tổng cung cấp điện cho từng tầng của dự án.
            Bên cạnh đó, các nhánh mắc điện (âm tường) xuất phát từ tủ điện tổng để cung cấp điện đến từng điện kế tại mỗi căn hộ thì sẽ do chủ đầu tư thực hiện để đồng bộ với quá trình xây dựng các tòa nhà của chủ đầu tư. Chi phí đầu tư hệ thống cấp điện này không được tính vào giá thành dự án của chủ đầu tư.
            Ông điện đã vào cuộc để không mang tiếng ngồi không hưởng lợi nhưng chưa thấy ông nước có động thái gì để hỗ trợ chủ đầu tư
            "Ông điện" đã vào cuộc để không mang tiếng ngồi không hưởng lợi nhưng chưa thấy "ông nước" có động thái gì để hỗ trợ chủ đầu tư
            Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết: “Hiệp hội sẽ chủ động phối hợp với EVN HCMC cung cấp thông tin cụ thể cho các chủ đầu tư, để nắm vững quy trình, phối hợp, thỏa thuận với các Công ty Điện lực về phạm vi và khối lượng đầu tư, làm cơ sở trình cho cấp có thẩm quyền ra quyết định đầu tư, có nêu rõ trách nhiệm đầu tư giữa hai bên, tạo thuận lợi cho các bên thực hiện dự án, vì mục tiêu chung đem lại lợi ích cho người có thu nhập thấp của thành phố”.
            Riêng về hệ thống điện trong các dự án nhà ở thương mại, EVN HCMC vẫn giữ ý kiến về việc chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại phải đầu tư toàn bộ hệ thống cấp điện, sau đó bàn giao tài sản này cho Công ty Điện lực sở hữu, quản lý, vận hành và bán điện cho các hộ dân trong dự án như cơ chế hiện nay
            Về phía HoREA, nhằm chia sẻ khó khăn với ngành điện, hiệp hội này cũng thống nhất với đề nghị của EVN HCMC là trong giai đoạn hiện nay, đối với các dự án nhà ở thương mại trung cao cấp và cao cấp, chủ đầu tư phải bỏ vốn đầu tư toàn bộ hệ thống cấp điện. Sau đó, chủ đầu tư bàn giao tài sản này cho Công ty Điện lực sở hữu, quản lý, vận hành và bán điện cho các hộ dân trong dự án.
            HoREA cũng cho biết, các dự án nhà ở thương mại bình dân quy mô nhỏ và vừa (1-2 phòng ngủ) có giá bán vừa túi tiền của người dân (khoảng từ 22 triệu đồng/m2 trở xuống). Không chỉ vậy, các dự án nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ (căn hộ cho thuê với giá khoảng 5 triệu đồng/tháng trở xuống) nhằm phục vụ cho người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp đô thị. Do đó, HoREA đề nghị EVN HCMC trực tiếp đầu tư hệ thống cấp điện đến tủ điện tầng như cơ chế áp dụng đối với dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư đối với các trường hợp này.
            Nếu tiết kiệm được chi phí đầu tư hệ thống điện, nước, giá thành các dự án sẽ giảm đáng kể
            Nếu tiết kiệm được chi phí đầu tư hệ thống điện, nước, giá thành các dự án sẽ giảm đáng kể
            Còn trong trường hợp chủ đầu tư đã bỏ vốn đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện dự án nhà ở thương mại bình dân và bàn giao cho Công ty Điện lực thì đề nghị EVN HCMC hoàn trả lại chi phí này cho chủ đầu tư để có điều kiện giảm giá bán, giá cho thuê cho người tiêu dùng.
            Ngoài ra, về hạch toán tài sản hệ thống điện mà doanh nghiệp đã bàn giao cho ngành điện, HoREA nhất trí với EVN HCMC thống nhất kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn rõ việc hạch toán tài sản khi tiếp nhận bàn giao hệ thống lưới điện do các chủ đầu tư dự án bất động sản bàn giao.
            Như Dân trí đã thông tin, hiện nhiều doanh nghiệp bất động sản bức xúc vì "ông điện, ông nước ngồi không hưởng lợi". Các doanh nghiệp phát triển dự án bất động sản đã phải đầu tư xây dựng toàn bộ hệ thống điện nước trong chung cư, sau đó bàn giao toàn bộ tài sản này cho công ty điện lực, cấp nước sở hữu, vận hành, khai thác kinh doanh. Tuy nhiên chi phí đó lại không được các ngành độc quyền bồi hoàn cho chủ đầu tư.
            Từ bài viết trên, ngành điện TPHCM đã vào cuộc để giải quyết sự việc. Tuy nhiên, đến nay "ông nước" vẫn chưa có động thái nào để chia sẻ gánh nặng cùng các chủ đầu tư dự án.
            Công Quang

            Người dân truy đuổi, trói người mẹ trẻ đòi bế con nhỏ nhảy sông

            Ngọc Tú |
            Người dân truy đuổi, trói người mẹ trẻ đòi bế con nhỏ nhảy sông

            Phát hiện người phụ nữ đang bế đứa con nhỏ định nhảy sông tự tử, người dân lập tức truy đuổi và báo cảnh sát rồi tạm thời trói tay người này lại tránh trường hợp xấu xảy ra.



            Sự việc xảy ra vào khoảng 17h15’ chiều 13/8, tại cầu Bến Thuỷ cũ (nối giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh).
            Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên, người đi đường trên cầu Bến Thuỷ bất ngờ phát hiện 1 người phụ nữ còn trẻ tuổi bế đứa con nhỏ đi bộ lên cầu.
            Người dân truy đuổi, trói người mẹ trẻ đòi bế con nhỏ nhảy sông - Ảnh 1.
            Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem sự việc.
            Khi đi đến giữa cầu, người phụ nữ này ý định leo qua lan can cầu nhảy mấy lần nhưng chưa được. Ngay lập tức, người dân xung quanh liền chạy tới để xem rõ sự tình thì bất ngờ người phụ nữ này bế con bỏ chạy về hướng TP. Vinh (Nghệ An).
            Chạy được chừng 100m, người dân đã đuổi kịp và giữ lấy người phụ nữ cùng đứa bé. Sự việc nhanh chóng được người dân báo lên chính quyền địa phương, cảnh sát 113 để làm rõ sự việc.
            Lúc này, người phụ nữ liên tục vùng vẫy và hét đòi tự tử để chết. Để tránh trường hợp xấu xảy ra, người dân đã phải tạm thời trói tay người phụ nữ lại để động viên, giữ bình tĩnh.
            Người dân truy đuổi, trói người mẹ trẻ đòi bế con nhỏ nhảy sông - Ảnh 2.
            Sợ kích động, người dân phải trói tay người phụ nữ này vào biển báo hiệu đường.
            Khoảng 20 phút sau, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Người chồng nạn nhân sau đó cũng có mặt khuyên can vợ mình.
            Được biết, người phụ nữ có ý định nhảy sông tự tử trên trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Chị đã có chồng và 1 đứa con. Nguyên nhân ban đầu khiến người này có ý định nhảy cầu tự tử là do hoàn cảnh gia đình khó khăn.
            Sau khi được động viên, trấn tĩnh, người phụ nữ đã được cảnh sát và người thân đưa về nhà.
            Người dân truy đuổi, trói người mẹ trẻ đòi bế con nhỏ nhảy sông - Ảnh 3.
            Sau khi được can ngăn, khuyên nhủ, người thân đã đưa người phụ nữ cùng đứa bé về nhà.
            theo Trí Thức Trẻ

            Ibrahimovic "cướp công" Mourinho: Pogba đến Man Utd là vì tôi

            H.M (dịch)Cập nhật 23:40 ngày 13/08/2016

            VTV.vn - Zlatan Ibrahimovic tin rằng Paul Pogba đến với Man Utd là vì ngưỡng mộ tài năng của anh chứ không vì lý do nào khác.

            Điều gì lôi kéo Paul Pogba trở lại với Man Utd? Cơ hội để trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất hành tinh ư? Hay mức lương 200.000 bảng/tuần? Hoặc giả là để chứng minh rằng mọi sự chỉ trích dành cho bản thân khi Paul Pogba dứt áo ra đi là sai lầm?
            
Pogba và Ibrahimovic đang xây dựng được mối quan hệ tốt tại Man Utd.
            Pogba và Ibrahimovic đang xây dựng được mối quan hệ tốt tại Man Utd.
            Theo người đồng đội mới của Pogba, Ibrahimovic, lý do mà tiền vệ người Pháp trở về mái nhà xưa chính là vì chiếc áo số 9 mang tên Ibrahimovic…
            Trong một bức hình được đăng tải trên Instagram, Ibrahimovic nói rằng “Chiếc áo của tôi đã mang Pogba về”. Bức hình nhận được 800.000 like trên Facebook và gần 18.000 bình luận.
            Với cá tính có phần ngổ ngáo của mình, Ibrahimovic nhanh chóng làm thân với Pogba – một cầu thủ cũng nổi loạn không kém. Mới đây, trong một video được Pogba đăng tải, Ibrahimovic cũng nhảy vào “phá đám” người đàn em mới đến. Vào lúc này, có lẽ người hâm mộ Man Utd đang rất nóng lòng được biết xem 2 cá tính nổi loạn tại Man Utd khi kết hợp với nhau trên sân sẽ như thế nào. Chỉ tiếc rằng, sớm nhất cũng phải tới vòng 2, Pogba mới có thể trình làng Premier League 2016/17 

            Không có nhận xét nào:

            Đăng nhận xét