Nhiều mẫu cá tại Hà Tĩnh nhiễm chất độc xyanua, phenol
Kết quả kiểm nghiệm 9 mẫu cá và ghẹ lấy tại Hà Tĩnh cho
thấy 5 mẫu nhiễm xyanua, 3 mẫu nhiễm phenol và một mẫu lượng cadimi vượt
ngưỡng cho phép.
Ngày 22/8, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã báo
cáo kết quả này cho Bộ Y tế, đồng thời gửi trả kết quả cho Chi cục An
toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh là nơi chuyển mẫu kiểm nghiệm.
Theo đó, 5 mẫu nhiễm xyanua gồm: Cá mỏ neo hàm lượng độc chất 3,9 mg
trong một kg; cá đuối, ghẹ 3 mắt lượng xyanua 0,8 mg/kg; cá nhồng 0,6
mg/kg; cá man 0,5 mg/kg. 3 mẫu phát hiện nhiễm phenol là cá đuối 14
mg/kg, cá man 8,3 mg/kg, ghẹ 3 mắt 10 mg/kg. Lượng phenol được phát hiện
trong mẫu cá lần này cao hơn nhiều so với mức được phát hiện trong 20
tấn cá cục đông lạnh tại Quảng Trị thời điểm đầu tháng 6 là 0,037 mg/kg.
Những mẫu cá kiểm nghiệm được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh
lấy vào ngày 5/8 tại Gò cá Cẩm Nhượng, chợ Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), biển
Kỳ Anh.
Trong khi đó ngày 24/8, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế công bố từ đầu
tháng đến ngày 19/8, trong 18 mẫu hải sản được lấy từ tỉnh miền Trung
(Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) kiểm nghiệm chỉ phát
hiện một mẫu có lượng cadimi vượt ngưỡng.
Đại diện Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục lấy các mẫu hải sản tại 4 tỉnh
miền Trung để giám sát. Dựa trên kết quả này, Hội đồng khoa học của Bộ
sẽ đưa ra kết luận xem liệu cá đánh bắt ở các tỉnh này đã an toàn để ăn
hay chưa. Dự kiến kết quả kiểm tra sẽ được công bố vào cuối tháng 8.
Theo bà Trần Việt Nga, Phó Cục trưởng An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), trên
thế giới cũng như trong nước từ trước đến nay chưa bao giờ giám sát
lượng phenol, xyanua trong hải sản nên không quy định ngưỡng các chất
này trong thực phẩm. Sau sự cố ô nhiễm môi trường, các chất này mới được
đưa vào diện giám sát, kiểm nghiệm.
Riêng với phenol, thế giới đã có quy định ngưỡng dung nạp. Một số
nghiên cứu của Cơ quan quản lý thực phẩm châu Âu cho thấy lượng phenol
ăn vào hàng ngày của cơ thể người qua thực phẩm ở 0,18 mcg/kg thể trọng
trên một ngày là an toàn.
Phenol là chất độc nhưng không phải cứ có mặt trong thực phẩm là gây
độc mà chỉ khi ở liều lượng nhất định. Nó có thể được tìm thấy trong xúc
xích, thịt gà rán, chè đen lên men… Nó cũng có tự nhiên trong thực
phẩm, đặc biệt ở một số trái cây như cà chua, táo, lạc, chuối hàm lượng
cao, thậm chí sữa.
Phenol có thể tan trong nước, bài tiết một phần qua da và nước tiểu nên
ăn lượng nhỏ không quá đáng ngại. Nếu cẩn trọng, khi mua cá về bà nội
trợ nên để rã đông tự nhiên, sau đó ngâm và rửa dưới nước sạch, nước ấm
nhiều lần, nếu có nhiễm phenol sẽ tan ra. Nên vứt bỏ da, các mô xốp như
ruột, mang cá vì những mô này dễ nhiễm độc.
Xyanua hay cyanide là tên gọi các hóa chất cực độc. Phần lớn lượng
xyanua có trong nước đều xuất phát từ quá trình công nghiệp. Nguồn thải
chính của xyanua vào trong nước là nguồn thải từ quá trình khai thác mỏ,
công nghiệp hóa chất hữu cơ, những công việc liên quan sản xuất sắt và
thép. Theo Nam Phương - VNE
Động đất 6,8 độ Richter rung chuyển Myanmar, 3 người chết
23:20:59 24/08/2016
Trận động đất xảy ra vào lúc 17h tại miền Trung Myanmar. Người dân ở các
nước lân cận như Bangladesh, Thái Lan, Lào, Trung Quốc cũng cảm nhận
được cơn rung lắc.
BNO News ngày 24/8 cho hay, trận động đất xảy ra vào lúc 17h
(17h30 giờ Hà Nội) tại khu vực cách trung tâm thị trấn Chauk ở miền
Trung Myanmar 25 km về phía tây.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đo được cường độ của trận địa chấn vào khoảng 6,8 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 83 km.
Theo People's Daily, ít nhất 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương sau trận động đất ở Myanmar. 68 ngôi chùa bị sập hoặc hư hỏng vì rung lắc.
Trận động đất làm sập và hư hại ngôi chùa Bagan ở Myanmar. Ảnh: AFP
Người
dân sống trong nhà cao tầng ở các nước lân cận như Bangladesh, Thái
Lan, Lào, Trung Quốc cho biết họ cảm nhận được cơn rung lắc. Thậm chí,
những khu vực xa như bang Tây Bengal ở miền đông Ấn Độ cũng được cho là
bị ảnh hưởng.
Bộ Tôn giáo và Văn hóa Myanmar cũng như Uỷ ban Phòng
chống Động đất Myanmar đều cho biết ảnh hưởng của trận động đất này
nghiêm trọng hơn họ tưởng.
Các nhà khoa học đã dự đoán từ tháng
trước rằng một trận động đất lớn sẽ xảy ra ở một số nước châu Á, trong
đó bao gồm Myanmar, Bangladesh và Ấn Độ.
Hình ảnh từ những vùng bị
ảnh hưởng bởi trận động đất ở Myanmar trên các trang mạng xã hội cho
thấy mức độ hư hại của đường xá và các tòa nhà cao tầng do trận động đất
gây ra.
Người
dân làm việc ở những tòa nhà cao tầng tại Kolkata , Ấn Độ, đổ ra đường
sau khi cảm nhận được những trận rung lắc chiều 24/8. Ảnh: AP
Tờ Bankok Post dẫn
lời một nhân viên làm việc tại tầng 22 của một tòa nhà cho biết: "Văn
phòng nơi tôi làm việc rung lắc dữ dội. Tất cả các đồng nghiệp của tôi
đều đứng ngay dậy".
"Nhà tôi rung mạnh trong suốt trận động đất.
Rất nhiều người hoảng sợ và tháo chạy ra khỏi các tòa nhà", Maung Maung
Kyaw, một quan chức địa phương cho biết. "Khi tôi ra khỏi ra để kiểm tra
tình hình, nhiều tòa nhà bị nứt làm đôi và gần như đổ sập. Vậy nhưng
tôi không thấy ai bị thương cả".
Hiện chưa có thông tin về con số
thương vong. Tuy nhiên, USGS ước tính có khoảng 41,8 triệu người nằm
trong vùng ảnh hưởng của trận động đất này. trong đó, khoảng 1,5 triệu
người có thể phải hứng chịu những cơn rung lắc mạnh.
Vị trí xảy ra trận động đất (điểm màu đỏ). Đồ họa:Google Maps.
Sáng qua, tại khu vực biên giới Myanmar - Ấn Độ cũng đã xảy ra hai trận động đất với cường độ lần lượt là 3,1 và 5,5 độ Richter.
Trong
một diễn biến khác, trận động đất mạnh 6,2 độ Richter xảy ra hôm nay ở
miền trung Italy đã làm ít nhất 73 người chết. Hiện công tác cứu hộ đang
diễn ra và số người thương vong vẫn còn tiếp tục gia tăng.
TTO - Nhiều đánh giá vội vã và
sai lầm cho rằng về mặt kiến trúc, Sài Gòn không có các công trình đóng
góp vào hướng phát triển một nền kiến trúc hiện đại mang bản sắc dân tộc
ở phía Nam.
Trụ sở Việt Nam Thương Tín
Tôi không cho rằng đó là cách đánh giá đúng đắn, vì các nhà thiết kế và công trình nêu ra sau đây là minh chứng.
Những tên tuổi lớn
Tên tuổi các kiến trúc sư (KTS) lớn như Ngô Viết Thụ, Nguyễn Hữu
Thiện, Phạm Văn Thâng, Nguyễn Quang Nhạc, Trần Đình Quyền, Nguyễn Bá
Lăng... với các công trình tiêu biểu như khách sạn Caravelle, dinh Độc
Lập, Thư viện Quốc gia, Bệnh viện Vì Dân, chùa Vĩnh Nghiêm... đã được
giới kiến trúc cả nước đánh giá là có thể tiêu biểu cho dòng kiến trúc
hiện đại nhiệt đới hóa, mang bản sắc Việt.
Ngoài KTS Ngô Viết Thụ ta đã nói nhiều với thiết kế dinh Độc Lập, tôi
muốn ghi thêm các văn phòng thiết kế và KTS nổi tiếng khác ở Sài Gòn
trước năm 1975. KTS Nguyễn Hữu Thiện là bạn đồng môn với KTS Huỳnh Tấn
Phát ở Trường Mỹ thuật Đông Dương. Ông vẫn kiên trì thể hiện phong cách
truyền thống trong kiến trúc mới. Nhiều ngôi chùa ở Sài Gòn là tác phẩm
của ông.
Công trình đỉnh cao của ông theo hướng tìm tòi, sáng tạo một phong
cách kiến trúc mà trong giới kiến trúc gọi là “hiện đại - bản địa”, thể
hiện qua công trình hợp tác cùng các KTS Bùi Quang Hanh và Lê Văn Lắm
(từng học một thời gian ở Mỹ thuật Đông Dương rồi sang Pháp) là Thư viện
Khoa học tổng hợp. Công trình có đường nét hiện đại nhưng khai thác
được các môtip trang trí dân tộc, với nào tường hoa, mái nhô, hồ nước,
cây xanh...
Công trình này đã kết hợp nhuần nhuyễn được hai trường phái kiến trúc
công năng hiện đại phương Tây (các KTS Hanh và Lắm) và đáp ứng yêu cầu
khí hậu nhiệt đới, thẩm mỹ dân tộc (KTS Thiện). Tất cả gom lại tạo cho
công trình một phong cách độc đáo, gần gũi với người mình nhưng không xa
lạ với trào lưu kiến trúc thế giới.
CLB Hải quân, sau này là Văn phòng 2 của Chính phủ - Ảnh: tư liệu
Tuy là một phật
tử, KTS Thiện lại từng thiết kế thành công một ngôi nhà thờ Công giáo -
nhà thờ Thị Nghè. Nét truyền thống đình chùa thể hiện khá rõ trong tổng
thể gồm cửa tam quan, tháp chuông, tiền sảnh và mái. Tháp chuông vút
cao, trang trí hoa gió môtip Việt lẫn hai tầng mái đặt trên chóp, kiểu
tháp chuông chùa. Mái dốc lợp ngói đỏ cong lên ở đuôi gợi nhớ hình ảnh
công trình cổ.
Vào cuối thập kỷ 1950 và các năm 1960-1970, nhóm KTS Nguyễn Văn Hoa -
Phạm Văn Thâng - Nguyễn Quang Nhạc nổi tiếng với hàng loạt công trình
mới xây dựng theo hướng hiện đại như khách sạn Caravelle, xưởng dệt
Vinatexco, Nhà máy giấy Cogido ở Biên Hòa, Ngân hàng Việt Nam Thương
tín, Trung tâm văn hóa Idecaf... Văn phòng kiến trúc uy tín bậc nhất Sài
Gòn của nhóm này là mẫu mực một công ty thiết kế kiến trúc có hệ thống
tổ chức rất tốt, đảm nhận xây dựng nhiều công trình quy mô lớn ở Sài Gòn
và khắp miền Nam trước năm 1975, đặc biệt là công trình nhà xưởng và
văn phòng.
KTS Nguyễn Văn Hoa là học trò của giáo sư Arthur Kruje, người thiết
kế khách sạn Caravelle, nên được ông này giao công việc lại khi quay về
Pháp. Các ông Phạm Văn Thâng và Nguyễn Quang Nhạc ở Pháp về cộng tác ở
văn phòng này.
Các ông cũng là các nhà giáo kiến trúc tài giỏi, có uy tín, lại chủ
trương dứt khoát kiến trúc mới phải theo phong cách kiến trúc hiện đại
phương Tây.
Và các ông thật sự đã góp phần đào tạo được một đội ngũ đông đảo KTS
Sài Gòn tài năng, bắt kịp thời đại khi thiết kế được nhiều công trình
mới không thua kém các KTS phương Tây ở khắp miền Nam thời Mỹ, trước năm
1975.
Kiến trúc bệnh viện và chùa chiền
Lớp KTS nổi danh và trẻ hơn phải kể đến các KTS Nguyễn Bá Lăng và Trần Đình Quyền.
KTS Trần Đình Quyền tốt nghiệp Trường Kiến trúc Sài Gòn. Sau hai năm
được tuyển chọn đi Mỹ tham quan ngành kiến trúc bệnh viện, được nhận học
tại trường đại học danh tiếng Colombia ở New York.
Trở về nước, ông bắt tay vào lập các đồ án thiết kế mới và đồ án nâng
cấp cải tạo, mở rộng nhiều công trình bệnh viện như Bệnh viện Vì Dân
(nay là Thống Nhất), Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Trung tâm Chấn thương
chỉnh hình, các bệnh viện Long An, Nhà Bè, Hóc Môn, Nhi Đồng 1, Bình
Dân...
Ông chủ trương hạn chế sử dụng điều hòa nhiệt độ tốn kém, tạo thông
thoáng tự nhiên vừa phù hợp khí hậu nhiệt đới, vừa tiết kiệm năng lượng.
Các công trình của ông được đánh giá rất cao về các mặt này. Sau ngày
giải phóng, ông vẫn tiếp tục vẽ bệnh viện ở nhiều tỉnh thành cả nước.
KTS Nguyễn Bá Lăng thì đặc biệt nổi tiếng với kiến trúc chùa chiền.
Các công trình của ông mang đậm nét dân tộc nhưng kết cấu và bố cục rất
hiện đại, tập trung tiết kiệm với việc sử dụng vật liệu địa phương.
Thư viện Quốc gia của Sài Gòn cũ, bây giờ là Thư viện Khoa học tổng hợp - Ảnh: tư liệu
Nổi tiếng nhất là ngôi chùa Vĩnh Nghiêm. Ông
đã thành công về mặt thiết kế kiến trúc, kết hợp kiến trúc hiện đại và
dân tộc. Dùng bêtông cốt thép thay kết cấu gỗ một cách hợp lý, nhất là
bộ khung sườn, tạo nên những không gian kiến trúc cao rộng.
Bộ mái, từ diềm đến đỉnh mái, góc mái khai thác các môtip trang trí
trong kiến trúc truyền thống với độ tinh xảo, khéo léo và nhuần nhuyễn.
Ngôi chùa ngoài nơi thờ Phật với những lớp lang theo bố cục truyền
thống, còn kết hợp với chức năng khác của Phật giáo như đào tạo, thư
viện, phòng họp, nhà tăng...
Miếu bà Chúa Xứ núi Sam, Châu Đốc, An Giang (cùng với KTS Huỳnh Kim
Mãng), Bảo tàng Chăm Đà Nẵng, cổng lên tháp Chăm Po Kluang Garai ở Phan
Rang cũng là những công trình được đánh giá cao của KTS Lăng. Ông từng
là giám đốc Viện Khảo cổ Sài Gòn trong nhiều năm, cho đến năm 1975 mới
đi Pháp. Tại Paris ông tiếp tục thiết kế chùa và đã xây dựng khá nhiều
công trình chùa Phật ở châu Âu.
Trường hợp đặc biệt
KTS Huỳnh Tấn Phát là một trường hợp đặc biệt vì ông vừa là một
nhà lãnh đạo hàng đầu của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, vừa là
một kiến trúc sư tài giỏi.
Ông tốt nghiệp xuất sắc Mỹ thuật Đông Dương trong thập niên 1930,
khá nổi bật vào đầu những năm 1940 ở Sài Gòn khi đoạt giải nhất cuộc thi
thiết kế Triển lãm kinh tế Đông Dương lần thứ hai tại Vườn Bờ Rô (nay
là công viên Tao Đàn) Sài Gòn.
Tòa nhà đồ sộ cao năm tầng Câu lạc bộ Thủy thủ Pháp (sau trở thành
Phủ thủ tướng và nay là Văn phòng 2 của Chính phủ ở phía Nam) ông tham
gia thiết kế khi còn thực tập trong văn phòng kiến trúc Pháp Chauchon
càng làm tăng uy tín nhà kiến trúc người Việt tài ba này.
Sau năm 1975, ông đã tự tay phác thảo gợi ý cho công trình nhà hát Hòa Bình lớn nhất nước ở quận 10, TP.HCM.
Chiều
24.8, một nhà hàng ở TP.HCM cho biết, đã xẻ thịt cặp cá tra dầu “khủng”
nặng gần 400kg được bắt ở Lào và vận chuyển về TP.HCM để phục vụ thực
khách.
Theo chủ nhà hàng, hai con cá này được ngư dân đánh bắt được ở điểm
giao nhau của hai con sông Xê Kông và Xê Đôm (thị xã Pakxe, tỉnh
Champasack, Lào), đây cũng là hai con sông nối với sông Mê Kông. Các
thương lái đã thu mua lại rồi vận chuyển về TP HCM.
Hai con cá tra có trọng lượng lần lượt là 200kg và 160kg. Con cá tra
lớn có chiều dài 2,3m con cá tra nhỏ có chiều dài khoảng 1,9m.
Chiều 24.8, cặp cá tra dầu được mua Lào đã được nhà hàng ở Sài Gòn xẻ thịt để phục vụ thực khách.
Theo một
số nhà hàng, đây là loài cá tra dầu có trọng lượng lớn thứ nhì được ghi
nhận tại TP.HCM đến thời điểm này. Con cá được một ngư dân Lào dùng lưới
bắt ở điểm giao nhau của hai con sông Xê Kông và Xê Đôm.
Hai con cá
tra có trọng lượng lần lượt là 200kg và 160kg. Con cá tra lớn có chiều
dài 2,3m con cá tra nhỏ có chiều dài khoảng 1,9m.
Cá được xẻ thịt ngay khi về tới TP.HCM để phục vụ thực khách.
Thịt của loài cá này nhiều dinh dưỡng nên được nhiều người quan tâm.
Giá mua cá không được chủ nhà hàng tiết lộ
Cá tra dầu
là loài cá đặc trưng sống ở vùng hạ lưu sông Mê Kông, sinh trưởng nhờ
ăn thực vật, thủy sinh, được biết đến là loài cá nước ngọt lớn nhất thế
giới. Khi trưởng thành, loại cá này có thể đạt chiều dài 3 m và nặng
trên 300 kg.
Loài cá
khổng lồ này từng được các ngư dân các tỉnh An Giang, Đồng Tháp câu,
dùng lưới bắt được nhưng trọng lượng phổ biến trên dưới 100kg. Theo các
ngư dân, việc đánh bắt loài cá này khá chật vật nên hầu hết con cá bị
tổn thương nặng, bị chết khi được đưa lên bờ.
TRUNG THANH - ĐẶNG TRUNG - Thứ Năm, ngày 25/8/2016 - 02:40
(PL)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không được hy sinh môi trường để phát triển kinh tế.
“Thời gian qua, tình trạng ô nhiễm bùng
phát, nhiều sự cố môi trường xảy ra nghiêm trọng, có nhiều điểm nóng môi
trường trên cả nước, tình trạng khiếu nại đông người diễn ra nhiều nơi…
Do đó, cần tập trung làm rõ thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay và
trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
nhấn mạnh khi mở đầu hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo vệ môi trường
ngày 24-8.
Nguy cơ thành bãi thải
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho
biết những sự cố môi trường xảy ra trong thời gian gần đây có tác động
trên diện rộng, đặc biệt là sự cố môi trường biển miền Trung. Tình trạng
xả thải, chôn chất thải gây ô nhiễm môi trường xảy ra ở nhiều địa
phương, trong đó nhiều vụ nghiêm trọng, kéo dài gây hậu quả nghiêm
trọng. “Hiện trên cả nước có 283 khu công nghiệp với hơn 550.000 m3
nước thải/ngày đêm và hơn 615 cụm công nghiệp nhưng chỉ có hơn 5% có hệ
thống xử lý nước thải. Cả nước có hơn 4.500 làng nghề nhưng hầu hết sử
dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường” - Bộ trưởng Hà nói.
Về mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế với
công tác bảo vệ môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết hiện nay
khu vực FDI (đầu tư trực tiếp từ nước ngoài - NV) đóng vai trò chủ yếu
trong xuất khẩu của Việt Nam. 70% tốc độ tăng trưởng của nước ta hiện
nay có sự đóng góp bởi các doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên, FDI lại có chiều
hướng dịch chuyển dòng vốn vào các ngành nghề tiêu hao năng lượng và
tài nguyên, không thân thiện với môi trường như luyện kim, sửa chữa tàu
biển, khai thác khoáng sản, sản xuất bột giấy, hóa chất. “Một số dự án
FDI vi phạm pháp luật, gây ô nhiễm môi trường như Công ty Vedan, Miwon,
Formosa, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Công ty Lee&Man…” - Bộ
trưởng Hà dẫn chứng.
Theo Bộ trưởng Hà, trong bối cảnh cuộc
cách mạng công nghiệp trên thế giới đang diễn ra, nếu chậm trễ Việt Nam
sẽ đứng trước nguy cơ trở thành bãi thải công nghệ đen, công nghệ lạc
hậu của thế giới. Do đó, buộc các ngành công nghiệp gây ô nhiễm môi
trường phải có đầu tư thích đáng để có nguồn lực giải quyết ngay từ đầu
các vấn đề về môi trường.
Các dự án FDI đang gây nhiều áp lực cho việc bảo vệ môi trường. Trong ảnh: Nhà máy giấy của Công ty Lee&Man nằm sát sông Hậu gây lo ngại về ô nhiễm. . Ảnh: TRUNG THANH
Không hy sinh môi trường
Theo Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng
Lê Quý Vương, các dự án ven biển hiện nay rất nhiều. Vì vậy, qua vụ
Formosa Hà Tĩnh gây ô nhiễm vùng biển miền Trung cần phải đánh giá xem
các dự án gần biển, ven biển có đảm bảo các điều kiện về môi trường hay
không. Ông Cao Đức Phát, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, bổ sung:
“Phải quyết liệt thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về bảo vệ môi trường
theo quan điểm phát triển kinh tế không hy sinh môi trường. Nhiều nước
trên thế giới đã chứng minh rồi, nếu phát triển kinh tế mà hy sinh môi
trường thì số tiền bỏ ra để khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường còn tốn
kém hơn. Đó là chưa kể có những dạng ô nhiễm môi trường không khắc phục
được”.
Vụ Formosa Hà Tĩnh gây ô nhiễm biển bốn
tỉnh miền Trung được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dẫn lại: “Qua vụ
Formosa chứng tỏ sự hiểu biết của chúng ta về bảo vệ môi trường còn yếu.
Sự vào cuộc của hệ thống chính trị chưa đủ mạnh, hệ thống chính sách
cũng chưa đủ mạnh, ý thức chấp hành pháp luật của nhà đầu tư cũng có vấn
đề, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường chưa cao”.
Bộ trưởng Hà nhìn nhận cơ chế thanh tra,
kiểm tra chấp hành luật bảo vệ môi trường còn bất cập, hoạt động thanh
tra, kiểm tra chưa hiệu quả, phân công phân cấp giữa các bộ ngành, các
cấp chưa tốt… Nhìn chung hiệu lực, hiệu quả về quản lý nhà nước về môi
trường còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu. “Chúng ta nói đủ thứ về quản
lý nhưng trách nhiệm ở đâu cần phải xác định rõ, không thể để xảy ra
tình trạng cha chung không ai khóc” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.
Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT và các
bộ, ngành, đơn vị liên quan phải xem xét cẩn trọng những dự án lớn đầu
tư ở những khu vực nhạy cảm như đông dân cư, ven biển, không cho phép
thực hiện các dự án công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm cao.
“Các địa phương phải chủ động xây dựng giải pháp xử lý môi trường, đảm
bảo môi trường sống trong lành cho người dân. Bảo vệ môi trường không
phải là chuyện làm cho tương lai mà là vấn đề cấp thiết hiện tại, bởi
những hậu quả do ô nhiễm môi trường đã đe dọa cuộc sống của chúng ta
hiện nay. Chúng ta không được hy sinh môi trường để phát triển kinh tế” -
Thủ tướng nhấn mạnh.
Khoáng sản lấy đi, để lại ô nhiễm
Quảng Ninh là tỉnh có nhiều dự án khai thác khoáng sản.
Theo ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh có hơn 60
mỏ than, cung cấp hơn 90% lượng than cho cả nước. Ngoài ra, Quảng Ninh
còn là trung tâm nhiệt điện cả nước với sáu nhà máy nhiệt điện, tạo sức
ép lên môi trường rất lớn cho địa phương phía Bắc. Tuy nhiên, theo ông
Long, dù đóng góp lớn về kinh tế nhưng áp lực môi trường rất lớn với
tỉnh. Cụ thể, giờ đây là việc giải quyết hậu quả môi trường từ hoạt động
khai thác than, các nhà máy nhiệt điện, xi măng sử dụng công nghệ Trung
Quốc, bị hỏng rồi được sửa chữa hoạt động lại và gây ô nhiễm ảnh hưởng
đến cuộc sống người dân. Đặc biệt là một số nhà máy xi măng được cấp
phép ngay sát vịnh Hạ Long…
“Hơn 90% than khai thác ở tỉnh được chở đi tiêu thụ các
nơi cả nước nhưng hậu quả môi trường thì người dân Quảng Ninh phải gánh
chịu. Chính phủ xem xét cho Quảng Ninh hưởng 100% thuế bảo vệ môi trường
của ngành than (hiện nay chỉ được hưởng 70%, 30% nộp về trung ương) để
tập trung xử lý các vấn đề về môi trường” - ông Long bày tỏ.
Những con số rùng mình chưa từng công bố
100.000 tấn hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật là số lượng cả nước sử dụng trong một năm. 787 đô thị thải ra hơn 3 triệu m3
nước ngày/đêm nhưng hầu hết chưa được xử lý. Cạnh đó, hơn 13.500 cơ sở y
tế phát sinh hơn 47 tấn rác thải nguy hại/năm và 125.000 m3 nước tải y tế.
Ông TRẦN HỒNG HÀ, Bộ trưởng Bộ TN&MT
TRUNG THANH - ĐẶNG TRUNG
Tin chính thức vụ nổ súng truy sát một gia đình ở Thanh Hóa
TPO - Ngày 24/8, Công an Thanh Hóa đã có thông tin
chính thức về vụ một số đối tượng đập phá tài sản và dùng súng tự chế
bắn người tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).
Công an kiểm tra tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa.
Cụ thể, ngày 20/8 tại gia đình ông Trịnh Ngọc Đỉnh (SN 1971) ở xã
Quảng Yên, huyện Quảng Xương đã bị một nhóm đối tượng dùng dao, kiếm
xông vào nhà đập phá tài sản và dùng súng tự chế bắn bị thương anh Trịnh
Ngọc Thành (SN 1980, là em trai ông Đỉnh). Sau khi gây án, các đối
tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Theo kết quả điều tra ban đầu thì nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là
do mâu thuẫn trong quá trình vận tải vật liệu xây dựng (đất, cát) giữa
Bùi Ngọc Hùng (SN 1996 ở xã Quảng Yên, là lái xe thuê cho nhà ông Đỉnh)
với một số đối tượng ở xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa.
Trưa ngày 20/8, các đối tượng này đã đi xe ôtô 4 chỗ mang theo dao,
kiếm, súng tự chế đến nhà Trịnh Ngọc Đỉnh để tìm đánh Hùng. Tại đây 2
bên đã xảy ra xô xát dẫn đến việc nổ súng làm anh Trịnh Ngọc Thành bị
thương.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ
đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện Quảng Xương tiến
hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời tổ chức truy xét, bắt giữ các
đối tượng có liên quan.
Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện
thu giữ 2 con dao (loại dao rèn dài 50cm bản rộng 5cm), 25 mẫu kim loại
màu đen kích thước không đều nhau (dạng đạn gém), 2 mẫu kim loại dạng
đạn súng thể thao.
Ngày 23/8, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quảng Xương đã ra
quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” để tiến
hành điều tra vụ việc.
Vụ mất 26 tỷ trong tài khoản VPBank: Có dấu hiệu hình sự
17:10 24/08/2016
Ông Nguyễn Thành Long – Phó tổng giám đốc VPBank vừa lên tiếng về vụ hơn
26 tỷ đồng khách hàng gửi trong tài khoản ngân hàng này bị biến mất.
Bà Trần Thị Thanh Xuân – Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và
Phát triển Quang Huân (trụ sở ở Củ Chi, TP HCM - chuyên mua bán nông
sản) vừa kêu cứu về việc hơn 26 tỷ đồng gửi trong tài khoản VPBank của
bà biến mất, nhưng ngân hàng bị cho là thoái thác trách nhiệm, với lý do
nhân viên làm sai đã nghỉ việc.
Chiều 24/8, ông Nguyễn Thành Long – Phó tổng giám đốc Ngân hàng
TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) đã có văn bản chính thức trả lời
việc này. “Vụ việc hết sức nghiêm trọng”
Cụ thể, theo phản ánh, con dấu và chữ ký chủ tài khoản công ty đã bị
kế toán của doanh nghiệp này là Phạm Văn Trinh cùng một số người khác
làm giả, để rút tiền khỏi ngân hàng.
Chữ ký và chữ viết thật của Phạm Văn Trinh
tại phòng công chứng trùng với chữ ký mang tên Giám đốc Trần Thị Thanh
Xuân trong tờ séc.
Ảnh: SGGP
“VPBank khẳng định đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng và cam
kết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm sáng tỏ”, ông Long
cho biết.
Đại diện ngân hàng thông tin thêm, ngày 19/10/2015, VPBank nhận
được đơn tố cáo của bà Trần Thị Thanh Xuân, liên quan đến các vấn đề
mở, sử dụng tài khoản của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Quang Huân
(Công ty Quang Huân).
Nội dung tố cáo của bà Xuân cho rằng, ông Phạm Văn Trinh (kế
toán Công ty Quang Huân) và một số cán bộ, nhân viên VPBank câu kết,
thông đồng làm thiệt hại của Công ty Quang Huân số tiền 11,3 tỷ đồng.
Nhận thấy vụ việc bà Xuân đang phản ánh là nghiêm trọng, ngân
hàng ngay lập tức kiểm tra hồ sơ mở tài khoản, làm việc với các cá nhân
có liên quan, ông Phạm Văn Trinh (và luật sư đại diện của ông Phạm Văn
Trinh), cũng như trao đổi, làm việc trực tiếp với bà Xuân vào ngày
30/10/2015.
Qua quá trình làm việc, xác minh, các cá nhân liên quan đều phủ
nhận nội dung tố cáo của bà Xuân, yêu cầu đối chất với bà Xuân để làm
rõ. Ngân hàng đã chủ động trao đổi, mời bà Xuân làm việc nhằm tạo cơ hội
cho các bên đối chất, làm rõ sự việc.
“Nhưng bà Xuân không phối hợp và trả lời đã gửi đơn cho cơ quan
công an điều tra (chúng tôi có ghi âm cuộc gọi)”, ông Long cho biết.
Trước thực tế này, ngân hàng đã hướng dẫn bà Xuân nhân danh
Công ty Quang Huân thực hiện khiếu nại theo đúng quy định, làm cơ sở cho
ngân hàng giải quyết khiếu nại với khách theo đúng quy định pháp luật.
Sau đó, bà Xuân có đơn tố cáo gửi Cơ quan cảnh sát điều tra –
Bộ Công an và hồ sơ hiện nay đang được chuyển cho Công an TP HCM (PC46).
“Chúng tôi đang phối hợp cung cấp hồ sơ theo các văn bản của PC46 gửi ngày 25/7/2016 và ngày 01/08/2016”, ông Long cho hay. “Có dấu hiệu hình sự”
Trước đó, trao đổi với báo chí, bà Xuân cho hay, bà muốn kiểm
tra tài khoản thì nhân viên ngân hàng yêu cầu bà làm thủ tục đổi chữ ký,
vì cho rằng chữ ký của bà không giống chữ ký đã giao dịch trước đây.
Nhìn sao kê tài khoản, bà càng ngạc nhiên hơn khi việc ký séc,
chi séc diễn ra liên tục, trong khi bà chưa hề mua séc lần nào. Trong
bản sao kê ghi rõ, người mua séc của công ty bà chính là nhân viên
VPBank Đoàn Thị Thúy Hằng, người rút séc là chồng bà Hằng, tên Nguyễn
Huy Nhựt, cùng 2 người bạn tên Đỗ Đình Bảo, Phạm Văn Trinh.
Bà Xuân cũng khẳng định, bà không hề nhận được bất kỳ tin nhắn
nào về các giao dịch trên, dù có đăng ký thông báo giao dịch Mobile
banking vào số điện thoại cá nhân.
Từ đó, bà Xuân cho rằng ngân hàng thoái thác trách nhiệm, với
lý do nhân viên mua séc của ngân hàng đã nghỉ việc. Chỉ có công an mới
có quyền mời nhân viên đó lên làm việc, chứ ngân hàng không có quyền.
Trong khi đó, ngân hàng cho biết, qua kiểm tra, đối chiếu các
chứng từ giao dịch tài khoản của Công ty Quang Huân, các chứng từ chuyển
khoản, rút tiền, mua séc … đều được thực hiện ký, đóng dấu bởi đại diện
theo pháp luật của công ty này, với chữ ký, con dấu khớp đúng với mẫu
đã đăng ký tại ngân hàng.
Ngân hàng khẳng định, các giao dịch, biến động số dư đều được
họ gửi tin nhắn SMS đầy đủ đến số điện thoại công ty đã đăng ký. Chủ
nhân của số điện thoại này được xác minh là bà Trần Thị Thanh Xuân – Chủ
tài khoản/Người đại diện pháp luật Công ty Quang Huân đã/đang sử dụng.
“Đây là vụ việc có dấu hiệu hình sự và rất cần cơ quan điều tra
vào cuộc xác minh, làm rõ. Khi đó sẽ sáng tỏ được các nghi vấn về chữ
ký chủ tài khoản, con dấu Công ty Quang Huân sử dụng để đăng ký mở tài
khoản và thực hiện các giao dịch mở tài khoản, trên sec, chứng từ giao
dịch … cũng như việc nhận SMS liên quan đến giao dịch tài khoản”, đại
diện ngân hàng nhấn mạnh.
Hiện Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng đang vào cuộc làm rõ sự việc này.
Các huấn luyện viên phải chọn thí sinh xuất sắc nhất của đội mình tiến vào chung kết
Trấn Thành, Đức Thịnh, Tiến Luật, Thu Trang và Trường Giang lên sân khấu động viên học trò
Tập 20 vòng Bán kết của chương trình truyền hình Đấu trường tiếu lâm
phát sóng hôm 23.8 với bốn thí sinh Xuân Nghị (đội Đức Thịnh), Thanh
Tân (đội Thu Trang - Tiến Luật), Phát La (đội Trường Giang), Lê Lộc (đội
Trấn Thành) đã lần lượt trình diễn 1 tiết mục.
Giống như Duy Khương, Minh Dự, Lâm Vỹ Dạ, Hoài Long trước đó, các
thí sinh trong tập này cũng được quyền mời một nghệ sĩ nổi tiếng làm phụ
diễn cho mình. Nếu Phát La mời Cát Phượng, Thanh Tân xin trợ giúp từ
Phi Phụng, Lê Lộc mời Tấn Hoàng thì bạn diễn của Xuân Nghị là Lê Quốc
Nam.
Sau 2 vòng thi ấn tượng,
học trò của Trường Giang - Phát La nhận được nhiều sự kỳ vọng của khán
giả truyền hình. Quyết tâm bứt phá ở đêm thi Bán kết, Phát La đã mời
nghệ sĩ Cát Phượng làm phụ diễn cho mình. Phát La đóng vai một cậu học
sinh nghèo, có mẹ là Cát Phương đang làm nghề bán tàu hủ. Tủi thân vì
nhà quá nghèo, không có tiền mua điện thoại, Ipad nhưng bạn bè, Phát La
đã cãi nhau với mẹ Cát Phượng để rồi sau đó nhờ một giấc mơ kinh hoàng,
cậu nhận ra tình mẫu tử bao la của mẹ.
Với kinh nghiệm và bản lĩnh
sân khấu vững vàng, Cát Phượng đã thành công trong việc hỗ trợ và nâng
đỡ học trò Trường Giang. Tuy nhiên, việc diễn chung với một nghệ sĩ nổi
tiếng như Cát Phượng đã phần nào khiến cho Phát La gặp áp lực tâm lý.
Nhận xét về Phát La, huấn luyện viên Đức Thịnh cho rằng phần thể hiện
của anh ngày hôm nay chưa ấn tượng
Với đội Trấn Thành, thí
sinh Lê Lộc đã mời nghệ sĩ Tấn Hoàng làm phụ diễn. Tiểu phẩm này lấy bối
cảnh là một gia đình hiện đại, nơi mà ông bố Tấn Hoàng lúc nào cũng bắt
ép con gái mình đi học thật nhiều. Lê Lộc đóng vai bạn thân của cô bé
đó. Vì quá thương bạn, Lê Lộc đã bày trò cho cô bé nói dối cha mình
Ngay
khi Tấn Hoàng, Lê Lộc vừa kết thúc phần trình diễn, các vị huấn luyện
viên ngồi bên dưới đã hô to tên “Tấn Hoàng”. Trấn Thành ngay sau đó cũng
gửi lời cảm ơn nam nghệ sĩ vì đã nhiệt tình hỗ trợ và nâng đỡ cho Lê
Lộc. Tuy nhiên, Trấn Thành cũng nghiêm khắc nhắc nhở Lê Lộc vì mất đi sự
tự tin khi trình diễn. Giống như Phát La, Lê Lộc cũng vướng vào khuyết
điểm là không tin vào bạn diễn của mình. Trấn Thành nói: “Cái này là
điều mà hôm qua lúc tập anh đã nói với em. Không bao giờ em được nghĩ là
tập cái gì thì ra 100% đều diễn y chang vậy. Đó là điều tối kỵ nhất của
diễn viên sân khấu. Những gì anh Hoàng đã làm cho em, em phải học cái
điều đó. Diễn viên hài là phải bệnh, bị bệnh nó mới hay”
Không có phong độ ấn tượng
trong vòng Ca dao - Tục ngữ nhưng nhờ sự tin tưởng của huấn luyện viên
Đức Thịnh, Xuân Nghị vẫn được trao cơ hội vào vòng Bán kết. Để thể hiện
sự quyết tâm của mình, Đức Thịnh còn mời cả nghệ sĩ hài gạo cội Lê Quốc
Nam làm bạn diễn cho Xuân Nghị. Trong tiểu phẩm này, Xuân Nghị - Lê Quốc
Nam đóng vai hai người bạn già, gặp nhau để tâm tình về cuộc sống hiện
tại của mình. Sau những màn tự đàn hát cho nhau nghe, Xuân Nghị - Lê
Quốc Nam bắt đầu chia sẻ về điều phiền muộn còn chất chứa trong lòng.
Với hai ông già này, điều họ trăn trở nhất chính là sự thờ ơ đến từ con
cái
Huấn luyện viên Tiến Luật
bày tỏ rằng Xuân Nghị đã quá may mắn khi có Lê Quốc Nam hỗ trợ. Vì ngoài
việc nâng đỡ, tạo đất diễn, Lê Quốc Nam còn đẩy cảm xúc cho những đoạn
diễn tâm lý. Đức Thịnh bộc bạch: “Anh vẫn hy vọng em sẽ có mặt ở đêm
Chung kết. Bởi vì anh biết em là diễn viên giỏi. Nhưng anh không hiểu
sao, tất cả tiểu phẩm của Nghị ở hai phút đầu tiên em đều làm hỏng. Mà
trong hai phút này, cái nghề của mình thì đó lại là hai phút quan trọng
nhất. Bạn mà rớt cái là làm hỏng đoạn sau luôn”
Thanh Tân đội Thu Trang -
Tiến Luật khép lại phần dự thi ở đêm Bán kết 2 bằng tiểu phẩm đậm màu
sắc sinh viên. Thanh Tân đóng vai một cậu sinh viên từ tỉnh lên thành
phố ăn học. Vì sợ mẹ mình là Phi Phụng lo lắng nên anh đã nói dối rằng
đang mở phòng khám riêng và rất bận rộn vì có rất đông bệnh nhân tìm
đến. Một ngày kia, mẹ Phi Phụng bất ngờ từ dưới quê lên thăm Thanh Tân.
Anh chàng vô cùng lo lắng, hoang mang vì không biết phải xử lý tình
huống này thế nào. Vậy là Thanh Tân nhờ hai người bạn cùng phòng trọ
đóng vở kịch để gạt mẹ.
Dù
có nhiều cố gắng song tiểu phẩm này vẫn không giúp Thanh Tân trở nên
nổi bật. Thay vì tập trung chú ý vào Thanh Tân, khán giả bỗng chốc bị
phân tán tư tưởng và dành nhiều thiện cảm cho Phi Phụng - người phụ diễn
của Thanh Tân hơn
Sau khi cân nhắc, đánh giá kỹ từng tiết mục, năm vị huấn luyện viên
Trấn Thành, Trường Giang, Đức Thịnh, Thu Trang và Tiến Luật bắt đầu đưa
ra quyết định của mình. Ở mỗi đội sẽ chỉ có một thí sinh được đi tiếp
vào vòng Chung kết. Dù rất nuối tiếc khi phải “đứt ruột” loại học trò
cưng nhưng các huấn luyện viên vẫn phải “bấm bụng” chấp nhận.
Với đội Trấn Thành, việc loại đi bất cứ ai trong hai thí sinh Lê
Lộc và Duy Khương đều là chuyện khó khăn. Lê Lộc tuy có phần thể hiện ấn
tượng nhưng lại không được xuất sắc như Trấn Thành mong muốn. Trong khi
đó, Duy Khương lại tỏa sáng và chiếm được cảm tình của khán giả. Sau
một hồi suy nghĩ, Trấn Thành quyết định chọn Duy Khương là người đi
tiếp. Kết quả này cũng đồng nghĩ với việc Lê Lộc, con gái của Lê Giang
bị loại khỏi cuộc đua.
Ở đội Trường Giang, nam huấn luyện viên cho rằng cả Phát La lẫn
Hoài Long đều không có màn thể hiện ấn tượng ở đêm Bán kết. Hoài Long
đại từ chưa tốt, Phát La lại chọn tiểu phẩm quá sức của mình. Tuy nhiên,
vì phải chiến đấu ở trận chiến cuối cùng, Trường Giang quyết định trao
cơ hội cho Phát La. “Mười Khó” cũng đồng thời nhắn nhủ Phát La phải cố
gắng hơn nữa, đừng để cho sự ra đi của Hoài Long trở nên vô ích.
Thu Trang và Tiến Luật chọn Thanh Tân đi tiếp và loại Minh Dự. Lý
do là vì Minh Dự còn thiếu bản lĩnh sân khấu trong khi Thanh Tân lại có
kinh nghiệm dày dạn hơn. Để chọn người đi đến chặng đường cuối, Thu
Trang – Tiến Luật buộc phải đưa ra quyết định đau lòng này mặc dù rất
muốn giữ Minh Dự ở lại.
Với đội Đức Thịnh, Xuân Nghị và Lâm Vỹ Dạ là hai thí sinh khá khó
khăn để so sánh xem ai nổi trội hơn. Đức Thịnh chia sẻ rằng, Lâm Vỹ Dạ -
Xuân Nghị có sự cân bằng về sức diễn. Ở tất cả mọi thử thách, hai người
đều khiến Đức Thịnh cảm thấy tự hào vì sự chuyên nghiệp, sáng tạo và
tận tâm. Nhưng, khi quyền đi tiếp chỉ có một, Đức Thịnh đành phải loại
Xuân Nghị. Lâm Vỹ Dạ được trao cơ hội vào vòng Chung kết. Trong giây
phút chia tay Xuân Nghị, Đức Thịnh đã nhắn nhủ nam thí sinh rằng phải cố
gắng để khẳng định tài năng mình trong tương lai.
Lâm Vỹ Dạ được Đức Thịnh trao cơ hội vào vòng Chung kết
Nhờ Phi Phụng trợ lực, Thanh Tân vượt mặt Minh Dự trong phút chót
Trấn Thành bấm bụng, loại Lê Lộc
Chung kết của Đấu trường tiếu lâm sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ 45 ngày 30.8
Chim Gõ Kiến Ảnh: BTC
Hình ảnh nghiệm thu tàu tên lửa Molniya
(Video)
-
Quân chủng Hải quân vừa tổ chức nghiệm thu cặp
tàu tên lửa Molniya thứ 3 M5 và M6 trong tổng số 6 chiếc của Hải quân
Việt Nam.
Được
biết, đây là lô 6 chiếc đầu tiên được Quân chủng hải quân ký hợp đồng
đóng mới với Tổng công ty Ba Son (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) từ
năm 2009 dưới hình thức chuyển giao công nghệ từ Nga.
Theo
hợp đồng, sơ đồ phân chia tổng đoạn thân vỏ và thượng tầng, bản vẽ
thiết kế, bản vẽ thi công cặp tàu số 3 theo tài liệu chuyển giao Li-xăng
có sửa đổi và xác nhận của chuyên gia Nga được Ba Son thực hiện nghiêm
ngặt, quy trình. Trong khi đó, vật liệu sử dụng trong quá trình chế tạo
gia công thân vỏ và thượng tầng phù hợp và có chứng chỉ, nguồn gốc rõ
ràng.
Trong quá trình đóng tàu, Tổng công ty Ba
Son đã thực hiện nghiêm túc ghi chép nhật ký thi công; sổ phân công
nghiệm thu các hạng mục trong đóng tàu giữa Ba Son và giám sát Hải quân,
lập sổ theo dõi hoàn công giá bệ, các chi tiết xuyên vách, xuyên boong…
được thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định.
Tàu tên lửa Molniya chiếc M6 trong nghiệm thu.
Hội
đồng nghiệm thu kết luận: Công tác chế tạo các phân đoạn, tổng đoạn,
lắp ráp thân vỏ và thượng tầng cặp tàu số 3 cho Quân chủng Hải quân được
Ba Son thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu kỹ
thuật, phù hợp với tài liệu thiết kế kỹ thuật tàu 12418 chuyển giao
Li-xăng của Liên bang Nga.
Trên cơ sở đó, Hội đồng
nghiệm thu yêu cầu phía Ba Sơn tiếp tục thực hiện quy trình các bước
đóng tàu tiếp theo đảm bảo tiến độ và chất lượng, tổ chức nghiệm thu và
bàn giao cho Quân chủng Hải quân theo đúng hợp đồng.
Tàu
tên lửa Molniya là một trong những tàu tên lửa tấn công hiện đại, được
đánh giá là hoàn thiện và hoạt động ổn định hàng đầu thế giới hiện nay
do Viện thiết kế Hải quân Almaz (Liên bang Nga) thiết kế. Việc đóng mới
thành công 6 tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Molniya đã ghi nhận dấu mốc
quan trọng trong lịch sử lĩnh vực đóng tàu quân sự Việt Nam.
Tàu
tên lửa tấn công nhanh Molniya thuộc lớp 1241.8 là một trong những loại
tàu có thiết kế phức tạp thể hiện thành tựu mới nhất của tiến bộ khoa
học kỹ thuật. Tàu có lượng giãn nước 560 tấn, có tính năng đi biển rất
cao với vận tốc tối đa gần 70 km/h trong điều kiện tiêu chuẩn.
Thời
gian hoạt động trên biển là 10 ngày, cự ly hoạt động khi chạy ở tốc độ
trung bình từ 1.650 đến 2.400 hải lý. Tàu được thiết kế để tiêu diệt các
đội hoặc nhóm tàu chiến, tàu đổ bộ, tàu hộ tống và các đội tàu khác của
đối phương một cách độc lập; bảo vệ các tàu ngầm, tàu đổ bộ; thực hiện
nhiệm vụ trinh sát…
Trên tàu tích hợp nhiều hệ
thống thiết bị công nghệ cao, kết hợp tốt nhất giữa khả năng tiến công
và phòng thủ như: Các hệ thống vũ khí khí tài, hệ thống động lực, hệ
thống thiết bị điều khiển, hệ thống bảo vệ và kết cấu đảm bảo sức sống
tàu, tính năng đi biển, hoạt động độc lập và các thiết bị khác.
Hệ
thống hỏa lực trên tàu được trang bị hệ thống tên lửa Kh-35 Uran-E với
16 quả đạn tên lửa được bố trí ở 4 bệ phóng 2 bên sườn tàu. Loại tên lửa
này có khả năng đánh chìm chiến hạm có lượng giãn nước cỡ 5.000 tấn,
với tầm bắn lên đến 130 km.
Ngoài hệ thống tên lửa
Uran-E, tàu còn được trang bị một pháo hạm tự động AK-176M cỡ nòng
76,2mm tầm bắn 15 km, tốc độ 130 phát/phút, 2 pháo phòng không cao tốc
Ak-630M với tốc độ bắn lên đến 5.000 phát/phút, 2 pháo 6 nòng tự động
AK-630M có tầm bắn 4-5 km và nhịp bắn 4.000-5.000 phát/phút.
Đóng mới
Theo
Tập đoàn Vympel (Nga), sau khi tiếp nhận cặp tàu Molniya thứ 3, Hải
quân Việt Nam sẽ đóng thêm ít nhất 4 chiếc nữa với hỏa lực chính là tên
lửa Kalibr-N. Nếu tàu tên lửa Molniya của Việt Nam được trang bị hệ
thống vũ khí mới Kalibr-N thì ngoài khả năng tấn công mục tiêu trên đất
liền, tấn công tàu nổi, tàu tên lửa Việt Nam còn có thể thể công tàu
ngầm với những đòn đánh kinh hoàng.
Theo thông tin
từ nhà sản xuất, trong biên chế của hệ thống Kalibr-N có: Tên lửa chống
tầu 3M-54E, 3M-54E1, tên lửa 3M-14E tấn công mặt đất, tên lửa chống ngầm
91RTE2; Hệ thống điều khiển tên lửa; giàn phóng tên lửa ống phóng thẳng
đứng 3S-14E hoặc nằm chéo 3S-14PE.
Cấu tạo tên lửa
chống ngầm: tên lửa 91RTE2 là tên lửa đạn đạo có hai tầng động cơ phản
lực nhiên liệu rắn, động cơ tầng thứ nhất là động cơ tăng tốc lấy độ
cao, động cơ tầng thứ hai là động cơ hành trình nhiên liệu rắn. Vũ
khí được lắp đầu đạn là tên lửa chống ngầm APR-3ME hoặc ngư lôi chống
ngầm MPT-1UME khối lượng 300kg.
Khi phát hiện tọa độ khu vực hoạt động của tàu ngầm
đối phương từ các phương tiện trinh sát. Các chiến hạm sẽ phóng tên lửa
chống ngầm về phía khu vực mục tiêu. Khi tên lửa tiếp cận khu vực mục
tiêu, các tên lửa và ngư lôi chống ngầm sẽ tiếp nước bằng dù.
Tên
lửa chống ngầm APR-3ME và ngư lôi chống ngầm MPT-1UME đều có khả năng
tự tìm mục tiêu dưới nước ở chế độ không gây ồn, tiếp cận mục tiêu bằng
tốc độ cao và nổ phá tiêu diệt mục tiêu. Tên lửa có đường kính 533 mm,
chiều dài 6200mm, khối lượng phóng là 1200kg.
Động
cơ đẩy tầng thứ nhất của tên lửa có công suất thấp, đủ để đẩy tên lửa ra
khỏi ống phóng và lấy độ cao thích hợp. Động cơ phản lực tầng thứ hai
đẩy tên lửa bay với tốc độ Mach 2. Tên lửa đạt tầm bắn 40 km. Điều khiển
phóng tên lửa chống ngầm của hệ thống Kalibr-N được tiến hành trên hệ
thống điều khiển tên lửa đa năng 3R-14N. Hệ thống là một tổ hợp các
thiết bị điều hành tác chiến ở chế độ tự động.
Thông
tin điều khiển được cung cấp từ hệ thống thông tin tác chiến của chiến
hạm nổi hoặc tàu ngầm CICS (mạng máy tính phân phối tương thích cấu hình
mở). Hệ thống điều khiển tên lửa được kết nối với CICS qua kênh thông
tin truyền số liệu của mạng trên tàu bằng bộ phận kết nối đặc biệt.
Thông
tin vũ khí như: số lượng tên lửa, kế hoạch sử dụng, mệnh lệnh điều
khiển tên lửa được hiển thị tự động trên màn hình điều khiển của trắc
thủ tên lửa. Hệ thống CICS cho phép quản lý và sử dụng tập trung tất cả
các loại vũ khí trên chiến hạm thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu với hiệu
quả tối ưu nhất, trong đó có nhiệm vụ chống ngầm.
Ngoài
khả năng chống ngầm cực mạnh, nếu được trang bị hệ thống Kalibr-N, tàu
tên lửa Molniya của Việt Nam còn khiến những mục tiêu trên biển và trên
đất liền phải khiếp sợ.
Nổ bom kép ở thành phố biển Thái Lan
24 tháng 8 2016
Hiện trường vụ nổ xảy ra tại thành phố miền Nam Thái Lan
Một người thiệt
mạng và 30 người bị thương khi hai quả bom phát nổ ở thành phố miền Nam
Thái Lan Pattani, chỉ hai tuần sau hàng loạt vụ nổ đánh vào ba thành phố
đông khách du lịch nhất Thái Lan.
Truyền thông Thái Lan tường
thuật vụ nổ đầu tiên xảy ra lúc 10:40 đêm giờ địa phương hôm thứ Ba
23/8. Sau đó, vụ nổ bom thứ hai xảy ra lúc 11 giờ đêm.
Theo tờ
Bangkok Post, nạn nhân thiệt mạng đang làm việc tại một cửa hàng ăn
trước cửa khách sạn bị đánh bom khi quả bom thứ hai phát nổ.
Vụ nổ
đầu tiên xảy ra trong khu để xe sau khách sạn Southern, không gây
thương vong gì, Trung tá Cảnh sát Winyu Tiamra nói với Reuters hôm thứ
Tư 24/8. Tất cả nạn nhân bị thương đều là người Thái.
"Vụ nổ thứ
hai xảy ra từ một chiếc xe tải ngay cửa vào khách sạn, đối diện một quán
karaoke và một tiệm massage, khiến một người chết và 30 người bị
thương," ông nói với Reuters.
Đại tá Yutthanam Petchmuang, phát
ngôn viên của Đơn vị Chỉ huy An ninh Nội Bộ của quân đội nói chiếc xe
trong vụ nổ thứ hai là xe bán tải ăn cắp từ bệnh viện nên bị nhầm là xe
cấp cứu.
Sự việc xảy ra chỉ hai tuần sau khi hàng loạt vụ nổ
nhắm vào ba thành phố biển du lịch nổi tiếng nhất của Thái Lan và một
thị trấn ở miền Nam Thái Lan, khiến bốn người thiệt mạng và hàng chục
người bị thương.
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan
nhanh chóng loại trừ có liên hệ giữa hai vụ nổ bom này với các đợt tấn
công hai tuần trước.
Một nhân viên bệnh viện trong thị trấn nói
với tờ The Guardina của Anh có 32 người bị thương, 5 người bị thương
nghiêm trọng. Tất cả nạn nhân đều là người Thái, nhân viên giấu tên này
cho biết.
Hầu hết các đại sứ quán đều cảnh báo công dân nước mình
không nên đến Pattani vì những xung đột kéo dài giữa quốc gia có đa số
dân cư theo Phật giáo này với những nhóm nổi dậy Hồi giáo đòi tự trị.
Một doanh nhân New Zealand nộp phạt để tránh tội hình sự
RFA 2016-08-23
Một doanh nhân New Zealand gốc Trung Quốc là ông William Yan được
tòa án New Zealand cho phép trả một món tiền phạt trị giá hơn 31 triệu
đô la Mỹ để dàn xếp một vụ án, trong đó ông bị chính quyền Trung Quốc tố
cáo là rửa tiền và trốn ra nước ngoài.
Như vậy ông Yan sẽ không phải chịu tội hình sự, cũng như sẽ giải tỏa
được các tài sản của ông bị nhà cầm quyền New Zealand phong tỏa trước
đây theo yêu cầu của Bắc Kinh. Và theo nhà chức trách New Zealand thì
món tiền phạt mà ông trả sẽ được chia cho hai chính phủ New Zealand và
Trung Quốc.
Bộ ngoại giao Trung Quốc chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.
Việc truy tìm những nghi can tham nhũng tại Trung Quốc trốn ra nước
ngoài được Bắc Kinh thực hiện trong một chiến dịch gọi là săn cáo ở các
Quốc gia phương Tây. Bắc Kinh thường yêu cầu dẫn độ những nghi can này
trở lại Trung Quốc để xét xử, nhưng những đề nghị này thường không được
phương Tây hợp tác vì lo ngại rằng những người bị dẫn độ sẽ không được
xét xử công bằng ở Trung Quốc.
Phát hiện tồn dư chất độc cyanua trong 5 mẫu cá ở Hà Tĩnh
18:57 24/08/2016
Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) quốc gia ngày 24/8
cho biết vừa thực hiện xét nghiệm 9 mẫu cá do Chi cục ATVSTP Hà Tĩnh gửi
ra.
Theo báo Người Lao Động, đây là các mẫu cá được lấy tại gò
cá xã Cẩm Nhượng, biển Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh (3 mẫu, gồm cá mu, cá đuối);
Chợ Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên (6 mẫu, gồm ghẹ 3 mắt, cá nhồng, cá man, cá
trạng buồn, cá mỏ neo, cá triềng).
Kết quả kiểm nghiệm (ngày 22/8) cho thấy hàm lượng các kim loại nặng
như thủy ngân, crôm, asen, chì, sắt trong các mẫu đều nằm trong giới
hạn cho phép. Riêng trong mẫu cá trạng buồn có hàm lượng cadimi là
0,079mg/kg, vượt quá giới hạn cho phép. Ngoài ra, xét nghiệm cũng phát
hiện tồn dư cyanua trong 5 mẫu cá: cá đuối (0,8 mg/kg); ghẹ 3 mắt (0,8
mg/kg); cá nhồng (0,6 mg/kg); cá man (0,5 mg/kg) và cá mỏ neo (3,9
mg/kg).
Bộ Y tế cho biết, sau khi xuất hiện tình trạng cá chết bất thường tại
4 tỉnh miền Trung, được sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ liên tục lấy mẫu
các loại cá, nước biển để phân tích, kiểm nghiệm.
Sau khi có kết quả kiểm nghiệm, Bộ Y tế đã gửi các kết quả này cho Bộ
Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để làm
căn cứ đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường biển tại các tỉnh Hà
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.
Cá chết hàng loạt tại ven biển miền Trung gây nhiều thiệt hại cho ngư dân miền Trung. Ảnh: Lê Hiếu.
Kết quả kiểm nghiệm của các mẫu cá lấy tại 4 tỉnh miền Trung cho thấy
mức độ ô nhiễm đã giảm dần theo thời gian. Tháng 7, có 7/27 mẫu cá bị ô
nhiễm kim loại nặng (chiếm tỷ lệ 25,9%).
Đến ngày 19/8, trước thời điểm cho Bộ Tài nguyên và Môi trường công
bố nước biển an toàn kết quả kiểm nghiệm cho thấy, 1/18 mẫu cá vượt
ngưỡng an toàn về kim loại nặng (chiếm 5,5%).
Ngày 22/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức công bố nước
biển 4 tỉnh miền Trung đã an toàn có thể bơi lội và nuôi trồng thủy sản.
Để đảm bảo sức khỏe cho người dân và có câu trả lời chắc chắn sau khi
nước biển an toàn cá có thể sử dụng làm thực phẩm an toàn hay không, Bộ
Y tế vẫn tiếp tục hàng ngày giám sát, lấy mẫu với tất cả các loại cá
tại các cảng biển và đầm nuôi ở 4 tỉnh miền Trung để làm kiểm nghiệm.
Các kết quả kiểm nghiệm này sẽ được Hội đồng khoa học của Bộ Y tế đánh giá và dự kiến công bố chính thức vào đầu tháng 9.
Trước đó, đầu tháng 4, hiện tượng cá biển chết hàng loạt khởi nguồn
từ khu công nghiệp Vũng Áng (Sơn Dương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh), sau đó lan đến
các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.
Tại cuộc họp báo ngày 30/6, Chính phủ công bố thủ phạm khiến cá biển
miền Trung chết hàng loạt là Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa
Hà Tĩnh.
Doanh nghiệp đã thừa nhận sai phạm, chấp nhận đền bù 500 triệu USD để
khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, câu hỏi chất lượng biển miền Trung thế
nào, người dân tắm và ăn cá đánh bắt trong phạm vi 20 hải lý trở xuống
có làm sao không thì còn bỏ ngỏ.
H.Quyên
Hai nhóm học sinh hỗn chiến trong đêm khuya
15:46 24/08/2016
Do mâu thuẫn bột phát, hai nhóm học sinh ở Nghệ An dùng dao lao vào đánh nhau khiến 3 nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.
Khuya 23/8, hai nhóm học sinh bán trú trường Phổ thông dân tộc bán
trú THCS xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã
nhau. Sau đó, hai nhóm này mang theo dao, kiếm kéo nhau ra khu vực đang
xây nhà bếp bán trú học sinh để giải quyết.
Nơi hai nhóm học sinh hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: N.A.
Sau cuộc ẩu đả, ba nam sinh bị thương nặng gồm: Xồng Bá Cu (lớp 7);
Mùa Bá Chài (lớp 9) và Xồng Bá Tồng (lớp 8) phải đưa nhập viện cấp
cứu. Gây án xong, nhóm học sinh này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Tại hiện trường, công an phát hiện nhiều vết máu, dép, áo của nhóm
đánh nhau. Sáng nay (24/8), bước đầu cảnh sát xác định 3 học sinh lớp 9
và một học sinh lớp 7 tham gia đánh đập, dùng dao đâm các nạn nhân.
Bên ngoài cổng trường học - nơi xảy ra vụ ẩu đả. Ảnh: N.A.
Ông Nguyễn Hồng Hoa - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Kỳ
Sơn cho biết đã nắm được sự việc, báo cáo lên UBND huyện Kỳ Sơn và Sở
Giáo dục tỉnh này.
"Trước mắt chúng tôi yêu cầu nhà trường tập trung việc chữa trị, động
viên gia đình có con em bị nạn, đồng thời tạo tâm lý để học sinh toàn
trường an tâm học tập. Các cơ quan, ban ngành sẽ làm rõ vụ việc", ông
Hoa nói.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng nhẹ 0,1% so với tháng trước,
tăng mạnh nhất là nhóm thuốc và dịch vụ y tế. Nếu tính từ đầu năm, lạm
phát đã tăng 2,58%.
Sáng nay, 24/8, Tổng Cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng
(CPI) tháng 8, với mức tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 2,58% so với
đầu năm.
Tăng mạnh nhất là nhóm ngành thuốc và dịch vụ y tế, với mức 6,18% so với tháng trước (tăng 33 % so với đầu năm).
Đây là điều khác với mọi năm, khi nhóm hàng ngành giáo dục thường
tăng mạnh nhất trước thời điểm năm học mới. Nguyên nhân là giá dịch vụ y
tế được điều chỉnh tăng lần thứ trong năm 2016 theo quyết định của Bộ Y
tế. Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế lần này mới chỉ thực hiện ở 16
tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm tránh CPI tăng đột biến.
Diễn biến lạm phát qua các tháng. Nguồn: Tổng cục Thống kê
Tổng cục Thống kê tính toán, việc tăng phí dịch vụ y tế lần này làm
nhóm dịch vụ y tế tăng 8,12% qua đó khiến CPI chung tăng khoảng 0,28% so
với tháng trước. Bên cạnh đó, nhóm ngành giáo dục cũng tăng đáng kể
0,47%, do chuẩn bị vào năm học mới và một số tỉnh/thành tăng học phí
theo lộ trình của Chính phủ. Nhóm ngành may mặc, mũ nón, giày dép tăng
0,14% so với tháng trước.
Ở chiều ngược lại, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,14% so với
tháng trước (tăng 2,12% so với đầu năm). Trong đó, nhóm lương thực giảm
0,35% và thực phẩm giảm 0,19%.
Giá các mặt hàng lương thực như lúa gạo trên thị trường vẫn trong đà
giảm giá từ tháng trước, do nguồn cung trong nước dồi dào trong khi cầu
tiêu dùng vẫn trầm lắng.
Nhóm giao thông có mức giảm cao nhất 1,97% trước do tác động của các đợt
giảm giá xăng vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua. Giá cước vận tải
hành khách bằng một số phương tiện như ôtô, tàu thủy cũng giảm so với
tháng trước.
Chỉ số giá vàng cũng tăng 1,72%, trong khi USD giảm 0,05% so với tháng trước.
Phương Diệp
Khởi tố 3 nguyên cán bộ Thi hành án biển thủ công quỹ
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ngày 24/8 đã tống đạt
quyết định khởi tố bị can đối với 3 nguyên cán bộ Chi cục Thi hành án
dân sự huyện Long Thành (Đồng Nai) để điều tra về hành vi lợi dụng chức
vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo đó, Cơ quan điều tra của
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã bắt tạm giam ông Võ Nhật Tân, 49 tuổi,
nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Thành, hiện
đã chuyển công tác và đang là nhân viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Đồng Nai; ông Nguyễn Văn Thức, 50 tuổi, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi
cục Thi hành án dân sự huyện Long Thành. Riêng bà Trương Thị Ngọc Diễm,
34 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long
Thành được tại ngoại phục vụ công tác điều tra.
Theo điều tra
ban đầu, từ năm 2007 đến năm 2013, ông Võ Nhật Tân và Nguyễn Văn Thức
với vai trò lãnh đạo tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Thành đã
lợi dụng chức vụ chiếm đoạt gần 3,7 tỷ đồng tiền thi hành án. Phương
thức chiếm đoạt tiền thi hành án của các nghi can trên là khi người dân
phải thi hành án nộp tiền cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long
Thành, Tân và Thức đã chỉ đạo Kế toán trưởng chuyển vào một số tài khoản
mà không giao tiền cho những người được thi hành án, để phục vụ mục
đích cá nhân.
Khi đương sự yêu cầu số tiền thi hành án, những
người này không có khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Chi cục Thi
hành án dân sự huyện Long Thành gần 3,7 tỷ đồng.
Đến đầu năm
2016, bà Trương Thị Ngọc Diễm chuyển công tác về Chi cục Thi hành án dân
sự huyện Nhơn Trạch nên phải bàn giao lại hồ sơ, sổ sách cho người mới.
Những sai phạm nêu trên đã được phát hiện trong quá trình chuyển giao.
Sau khi phát hiện vụ việc, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã vào cuộc để điều tra làm rõ.
Sỹ Tuyên(TTXVN)
Từ vụ chặt chân tay đòi bảo hiểm: 800 tỷ bị trục lợi
25/08/2016 03:07 GMT+7
- Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm VN Phùng Đắc Lộc chia sẻ xung quanh câu
chuyện dựng hiện trường giả tai nạn để trục lợi bảo hiểm.
Theo
ông Lộc, vụ việc Lý Thị Niên thuê người chặt chân tay rồi dựng hiện
trường tai nạn tàu hỏa để nhận bảo hiểm chỉ là một trong vô số hành vi
tìm mọi cách trục lợi bảo hiểm.
Ông Phùng Đắc Lộc
Thưa
ông, cảm giác của ông thế nào khi biết thông tin một phụ nữ thuê người
chặt chân tay rồi dựng hiện trường tai nạn tàu hỏa mong nhận 3,5 tỷ đồng
tiền bảo hiểm?
Tôi thấy bàng hoàng. Vì đây là một phụ nữ,
tuổi đời còn trẻ lại dám hủy hoại sức khỏe của mình. Cô gái ấy không
lường trước được hậu quả của hành vi này hay sao, vết thương sẽ bị nhiễm
trùng ra sao, điều trị không kịp có thể gây chết người.
Thứ hai,
hành vi này tinh vi xảo quyệt, dựng hiện trường giả một vụ tai nạn giao
thông đường sắt. Thứ ba, đây là vụ việc có tổ chức, có nghĩa có người
tham gia góp sức vào để làm. Từng có người ở Hưng Yên vào bệnh viện cưa chân Trong lĩnh vực bảo hiểm, những trường hợp tương tự như thế có xuất hiện nhiều không?
Hành
vi trục lợi bảo hiểm bây giờ đa dạng, phong phú, tinh vi, xảo quyệt,
xảy ra ở tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm lẫn DN bảo hiểm. Riêng việc thuê
người chặt chân tay để trục lợi bảo hiểm thì là lần đầu tiên tại Việt
Nam.
Trước đây có câu chuyện hiện tượng ông L.V.U ở Hưng Yên. Ông
này về hưu mua bảo hiểm của một công ty bảo hiểm nước ngoài. 1 tháng
nộp phí bảo hiểm 15 triệu đồng. Nhưng ông ấy bị chân voi và đã dựng hiện
trường giả về tai nạn giao thông.
Công an vào cuộc điều tra thì
cũng thấy không có căn cứ để xác định đây là một vụ tai nạn giao thông.
Ông ấy cứ đòi cưa chân đi, nhưng nhiều bệnh viện ở Hà Nội không làm. Sau
đó ông ấy vào một bệnh viện khác cưa chân, rồi đòi bảo hiểm bồi thường.
Tòa
án khi đó nghĩ mấy DN nước ngoài nhiều tiền thì bồi thường 750 triệu
đồng không sao cả. Cho nên cuối cùng DN ấy phải bồi thường. Lúc ấy thị
trường bảo hiểm còn mới, họ không muốn làm to lên cho nên chấp nhận theo
phán quyết của tòa. Nhưng vụ ấy là rõ ràng trục lợi 100% rồi.
Có
thể nói, động cơ của một số đối tượng mua bảo hiểm để trục lợi là rất
cao vì lợi nhuận từ khoản trục lợi này nếu thành công rất lớn, họ bỏ vốn
ra 1 thì có thể thu lợi đến hàng trăm, hàng nghìn lần.
Các hình
thức trục lợi thường thấy là tự hủy hoại tài sản, sức khỏe và tính mạng
của mình. Hai là giả mạo hồ sơ giấy tờ, tài liệu, hiện trường. Ba là hồ
sơ giấy tờ có thật nhưng nội dung thông tin hoàn toàn giả mạo. Bốn là kê
khai khống số tiền thiệt hại.
Trong những trường hợp phát hiện ra
có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm, DN bảo hiểm có công văn từ chối trả tiền
một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm và nêu nguyên nhân từ chối đó.
Nếu
trục lợi số tiền dưới 20 triệu hoặc làm thiệt hại dưới 50 triệu thì đưa
cho Cục Quản lý giám sát bảo hiểm của Bộ Tài chính xử phạt hành chính.
Nặng hơn thì sẽ để cơ quan cảnh sát điều tra xem xét xử lý theo tội hình
sự. Vợ giết chồng ở Anh Ông vừa nói
những hành vi trục lợi bảo hiểm rất tinh vi, xảo quyệt và đa dạng. Mỗi
năm bảo hiểm mất khoảng bao nhiêu tiền từ các hành vi trục lợi này?
Theo
thống kê của Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), giai đoạn
2007-2012, trong 5 năm bảo hiểm phi nhân thọ bị trục lợi đến 250 tỷ
đồng. Còn đối với bảo hiểm nhân thọ, trong 5 năm bị trục lợi hơn 550 tỷ
đồng. Con số đó là nhiều, nhưng so với quốc tế thì chưa là gì.
Tôi
vừa sang Anh. Bên đó, có 13 nghìn vụ trục lợi bảo hiểm với số tiền bảo
hiểm có dấu hiệu trục lợi là 21 tỷ bảng. Phát hiện, truy thu được 13 tỷ
bảng. Phí bảo hiểm của họ thu được cũng chỉ khoảng 89 tỷ bảng. Cho nên
các hành vi trục lợi tinh vi hơn. Ví dụ mất trộm mất cắp xe ô tô, hay vợ
giết chồng, chồng giết vợ rồi dựng những tình huống ngoại phạm để hưởng
tiền bảo hiểm thì nhiều.
Chồng hay đi chơi vào giờ này thì vợ
cũng bỏ đi chơi. Trong khi đó, vợ tháo hết phanh xe ô tô ra rồi, thế là
chồng “hy sinh” luôn. Vợ hay tắm vào giờ này thì chồng làm điện giật ở
trong buồng tắm, trước đó chồng cũng bỏ đi chơi rồi để tạo bằng chứng
ngoại phạm. Quốc tế họ ứng xử với các hành vi trục lợi bảo hiểm như thế nào?
Ở
Anh, tội danh trục lợi bảo hiểm này được cơ quan chức năng vào cuộc
ngay. 20% lực lượng cảnh sát vào cuộc những vụ trục lợi bảo hiểm vì họ
coi trốn thuế và trục lợi bảo hiểm là 2 tội nặng.
Đó là hành vi
chiếm đoạt tiền của những người tham gia bảo hiểm khác, chứ không đơn
thuần là tiền của công ty bảo hiểm. Bởi những cá nhân, tổ chức phải ky
cóp từng đồng một để tham gia bảo hiểm, nhất là các tổ chức hoạt động từ
ngân sách nhà nước lấy tiền thuế của dân ra mua bảo hiểm. Nói chung họ
xem đó là tội rất nặng. Lương Bằng
TTO - Phạm Trung Dũng (quốc tịch
Úc) nhận lời vận chuyển 2 chiếc vali chứa gần 3,5kg chế phẩm heroin cho
một người bạn đang sinh sống tại Úc để hưởng tiền công 40.000 đô la Úc.
Bị cáo Phạm Trung Dũng bị giải đi sau phiên tòa - Ảnh: MINH BẰNG
Sáng 24-8, TAND TP.HCM đưa ra xét xử và tuyên
án tử hình đối với Phạm Trung Dũng (quốc tịch Úc) về tội “vận chuyển
trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, vào lúc 19h30 ngày 17-5-2013, Chi cục Hải quan sân
bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý của Phạm Trung Dũng và Phan
Thị Tố Quyên, phát hiện bắt quả tang trong 2 vali hành lý của Dũng và
Quyên có cất giấu 2 gói nylon chứa ma túy được quấn giấy bạc và ép mỏng
vào xung quanh thành vali.
Kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM xác định
“chất bột màu trắng” trong hành lý của Dũng và Quyên là chế phẩm heroin
với tổng trọng lượng là 3,457kg.
Đối với Phan Thị Tố Quyên, người sống với Dũng như vợ chồng tại Úc, được Dũng rủ về Việt Nam thăm gia đình vào tháng 4-2013.
Trong thời gian tại Việt Nam, Dũng đi chơi và quan hệ bạn bè bên
ngoài, sau đó mang về nhà 2 chiếc vali và nói với Quyên là một người bạn
gửi nhờ sang Úc.
Hai chiếc vali có chứa ma túy bị bắt quả tang không phải sở hữu của
Quyên và Quyên cũng hoàn toàn không biết việc Dũng nhận lời vận chuyển
ma túy sang Úc để lấy tiền hoa hồng.
Lời khai của Quyên tại cơ quan điều tra phù hợp với lời khai của Dũng
nên không có cơ sở để chứng minh hành vi đồng phạm của Quyên trong vụ
án này.
Tại tòa, đại diện Tổng lãnh sự quán Úc tại TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên
án khoan hồng cho Dũng vì hành vi của Dũng chỉ nhằm mục đích kiếm tiền
hoa hồng, bản thân Dũng không phải là đối tượng buôn bán ma túy chuyên
nghiệp.
Tuy nhiên, xét thấy số lượng heroin mà Dũng vận chuyển là đặc biệt
lớn, tòa không thể chấp nhận lời đề nghị của luật sư và đại diện Tổng
lãnh sự quán Úc. HĐXX tuyên án tử hình đối với Phạm Trung Dũng.
MINH BẰNG
Nhờ Mourinho, MU sẽ nuốt chửng phần còn lại Premier League
15:29 24/08/2016
Trên báo The Sun, cựu danh thủ Ian Wright của Arsenal mô tả: "Jose
Mourinho đã đánh thức gã khổng lồ ở MU". Rồi đây, "Quỷ đỏ" sẽ nuốt chửng
cả Premier League.
Nhà báo Martin Samuel của Daily Mail nhận định Mourinho đã
tạo ra sự khác biệt cho MU và phần còn lại của giải đấu. Tầm vóc đội
bóng đã thay đổi. Trong điều kiện bóng đá Anh hiện nay, tầm vóc rất quan
trọng. Ngày Mourinho tới, ông không chỉ đánh thức gã khổng lồ đã ngủ
quên quá lâu, mà còn thay đổi tầm vóc CLB.
Giống nhân vật giáo sư Simon Peach do Benny Hill thủ vai trong bộ
phim “Italian Job” (Phi vụ Ý), Mourinho muốn United trở thành “ông lớn”.
Và cựu HLV Chelsea và Real Madrid đang từng bước thực hiện điều đó.
Trong số bốn tân binh cập bến sân Old Trafford, có ba người sắm vai gã
khổng lồ. Đó là Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic và Eric Bailly.
Fellaini đang hồi sinh dưới thời Mourinho.
United đã có 2 người khổng lồ khác là David de Gea và Marouane
Fellaini. Tất cả cùng sát cánh để biến United thành thế lực đáng sợ có
thể nuốt chửng Premier League. Sau vài tháng, MU của Mourinho bắt đầu
cho thấy những sự chuyển biến. Hình ảnh nhợt nhạt sau thời Sir Alex
Ferguson được thay bằng sự bùng nổ của nhiều cá nhân.
Mourinho không hề mạo hiểm với quyết định chọn "Nhà hát của những
giấc mơ" làm bến đỗ, ông biết mình có thể làm được những gì. "Người đặc
biệt" theo dõi các trận đấu của CLB với mối quan tâm đặc biệt, nhất là
Fellaini. "Anh ta không phải Maradona. Song, Fellaini sẽ trở thành một
cầu thủ rất khó chịu", Mourinho rỉ tai bạn bè.
Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, phong cách chơi bóng của Fellaini
vô tình tạo ra sự hiểu lầm có xu hướng bạo lực. Những cú thúc khuỷu tay
vào mặt đối phương hay vào bóng quyết liệt, tất cả chỉ là sự tình cờ.
Mourinho bênh vực học trò. Điều đó nhìn thấy rõ trong cách ông bày tỏ
quan điểm về tiền vệ người Bỉ và sử dụng anh trên sân.
Pogba và Ibra là hai gã khổng lồ về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Thật trùng hợp vì Wayne Rooney cũng nói về Paul Pogba như vậy. Trong
tập luyện, tiền vệ người Pháp dễ khiến đồng đội nhận vết bầm. Đó là
phong cách của cựu sao Juventus, không phải vì anh thuộc nhóm "đồ tể"
chuyên chơi xấu. Với Mourinho, ông muốn tạo dựng khái niệm khổng lồ về
nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng với nhân sự trong tay.
Việc nhà cầm quân này bố trí Pogba và Fellaini ở tuyến giữa giúp MU
có hai tòa tháp đôi sừng sững. Cùng nhau, họ có thể ngăn chặn tối đa các
đường bóng bổng ở trung tuyến. Phía trên, Ibrahimovic trở thành gã
khổng lồ đáng sợ. Anh đánh bại hậu vệ to con Wes Morgan của Leicester và
Simon Francis của Bournemouth để mang về những bàn thắng.
Còn Bailly đang khiến người hâm mộ nhớ tới Nemanja Vidic vững chắc.
Từ Pogba tới Ibrahimovic, rồi Bailly và Fellaini, MU sở hữu toàn khổng
lồ thật sự. Còn nghĩa bóng, những tên tuổi này mang đến cho "Quỷ đỏ" sự
đáng sợ. Từ đường hầm, MU có những chàng trai to bự hù dọa đối thủ. Trên
sân, Fellaini và Pogba không ngại để lại vết bầm trên cơ thể đối thủ.
Nhờ Mourinho, MU sẽ có đẳng cấp khác so với phần còn lại.
Cái gọi là sự đáng sợ ở MU nằm ở những con người này. Ngày trước,
Arsenal mất đi nhân tố sợ hãi sau khi Patrick Vieira và Gilberto Silva
ra đi. Nhìn Pogba rồi Fellaini, họ có khác gì Vieira và Silva. Bảng lý
lịch của Mourinho cũng cho thấy ông rất thích những cầu thủ to, cao và
đáng sợ như Michael Ballack, Didier Drogba, Petr Cech và Nemanja Matic.
Trong suy nghĩ, Mourinho hiểu những gã khổng lồ sẽ khiến đối thủ
khiếp đảm. Huyền thoại Ian Wright có cùng quan điểm như vậy. Nhờ
Mourinho, MU sẽ tạo ra đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét