MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 407

 (ĐC sưu tầmtrên NET)

Vụ giết hại 4 người trong một gia đình ở Lào Cai: Nghi can từng cưỡng hiếp nạn nhân

15:13:00 11/08/2016

Liên quan đến vụ sát hại 4 người trong một gia đình ở Lào Cai, ông Tẩn Sả Dỉn (bố chồng nạn nhân Mẩy) cho hay, nghi can từng lợi dụng lúc gia đình ông không có nhà để hãm hiếp chị Mẩy nhưng bất thành.

Người chồng trẻ thất thần sau cái chết của vợ con
Liên quan đến vụ án mạng khiến 4 người trong cùng gia đình ở xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai tử vong, trưa 11/8, đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai cho biết, hiện cơ quan công an tỉnh Lào Cai cũng như C45 Bộ Công an đang khẩn trương truy tìm nghi phạm sát hại các nạn nhân xấu số.
Vụ giết hại 4 người trong một gia đình ở Lào Cai: Nghi can từng cưỡng hiếp nạn nhân - Ảnh 1.
Ngôi nhà nơi xảy ra thảm án.
Theo đó, bước đầu, nghi can số 1 được xác định là Tẩn Láo Lở (24 tuổi, trú cùng thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát). Hiện đối tượng đã đi khỏi địa phương. Chiều 10/8, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, gia đình đã tổ chức lễ tang cho các nạn nhân xấu số. Không khí tang thương bao trùm khắp ngôi nhà nhỏ nằm ở lưng chừng núi.
Vụ giết hại 4 người trong một gia đình ở Lào Cai: Nghi can từng cưỡng hiếp nạn nhân - Ảnh 2.
Nhiều người dân nghe tin đến chia buồn với gia đình nạn nhân.
Vụ giết hại 4 người trong một gia đình ở Lào Cai: Nghi can từng cưỡng hiếp nạn nhân - Ảnh 3.
Anh Nải như người mất hồn ngồi lầm lũi trong góc nhà.
Hôm nay, sau hơn 2 ngày kể từ khi xảy ra thảm án, nhiều người dân địa phương khi nghe tin 4 người trong cùng gia đình bị sát hại, trong đó có chị Tẩn Tả Mẩy và 3 cháu nhỏ khiến ai cũng không khỏi bàng hoàng. Bàng hoàng hơn khi kẻ thủ ác nhẫn tâm ra tay sát hại cháu bé mới ngoài 20 ngày tuổi. Để lên được ngôi nhà nơi xảy ra án mạng, chúng tôi phải rất vất vả đi vòng quanh con đường núi. Đây cũng là thôn nghèo, không có sóng điện thoại.
Vụ giết hại 4 người trong một gia đình ở Lào Cai: Nghi can từng cưỡng hiếp nạn nhân - Ảnh 4.
Anh không ngờ chỉ vắng nhà trong thời gian ngắn mà phải chịu cảnh mất vợ con và cháu.
Vụ giết hại 4 người trong một gia đình ở Lào Cai: Nghi can từng cưỡng hiếp nạn nhân - Ảnh 5.
Căn nhà tuềnh toàng, không có nhiều đồ đạc giá trị.
Vụ giết hại 4 người trong một gia đình ở Lào Cai: Nghi can từng cưỡng hiếp nạn nhân - Ảnh 6.
Mọi thứ đã bị xáo trộn.
Ngồi lặng lẽ trong góc nhà, anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi, chồng chị Tẩn Tả Mẩy) vẫn chưa hết bàng hoàng kể từ khi biết tin 4 người thân trong gia đình gặp nạn, trong đó có vợ và 2 con nhỏ. Anh Nải nhớ lại, sáng 9/8, anh và bố mẹ mang theo cơm lên rẫy làm việc và ăn trưa ở đó. Khoảng 19h cùng ngày, anh Nải và mẹ về nhà thấy các cửa đều khóa, gọi thì không thấy ai.
"Tôi tưởng các cháu bị làm sao phải đi bệnh viện hoặc là thú bắt mất nên đi tìm, gọi điện cho mọi người nhưng không thấy, sau đó chúng tôi phát hiện nhiều vết máu. Mở cửa trước không vào được, tôi vòng ra lối sau để vào nhà, khi mở cửa thì phát hiện khẩu súng kíp đã lên đạn đặt trên 3 chiếc ghế, nòng súng chĩa thẳng ra hướng cửa", anh Nải kể lại.
Theo anh Nải, sau khi tìm kiếm, anh phát hiện vợ con mình và cháu gái bị sát hại khiến anh suy sụp hoàn toàn. "Tôi không ngờ có người lại ra tay tàn ác với người thân mình như thế", nói rồi anh Nải cúi mặt xuống đất đau đớn.
Nghi can từng cưỡng hiếp nạn nhân
Chia sẻ với chúng tôi, ông Tẩn Sả Dỉn (49 tuổi, bố chồng nạn nhân Tẩn Tả Mẩy) vẫn chưa hết kinh hoàng sau sự việc, ông Dỉn cho biết, giữa nghi can Tẩn Láo Lở và gia đình ông cách đây 3 năm đã xảy ra mâu thuẫn.
Vụ giết hại 4 người trong một gia đình ở Lào Cai: Nghi can từng cưỡng hiếp nạn nhân - Ảnh 7.
Ông Dỉn vẫn chưa hết sợ hãi sau cái chết của con cháu mình.
Vụ giết hại 4 người trong một gia đình ở Lào Cai: Nghi can từng cưỡng hiếp nạn nhân - Ảnh 8.
Theo ông Dỉn, nhờ không thấy chìa khóa nên gia đình ông thoát nạn.
"Khi đó, vợ chồng thằng Nải mới cưới được hơn 1 tháng, thằng Lở lợi dụng lúc gia đình tôi không có nhà đã sang hãm hiếp con dâu tôi nhưng không thành. Sau đó, gia đình thằng Lở có làm cơm, giết gà mời gia đình tôi sang ăn để hai bên nói chuyện tình cảm. Hai bên gia đình cũng không mang chuyện này ra pháp luật, gia đình thằng Lở khi đó có đền cho nhà tôi 7 triệu đồng. Sau lần đấy, hai bên cũng không có mâu thuẫn khúc mắc gì nhưng thằng Lở thường xuyên sang phá rẫy nhà tôi. Thậm chí có lần nó còn nhảy xuống ao nhà tôi bắt cá", ông Dỉn nhớ lại.
Theo lời ông Dỉn, sau khi con dâu và các cháu mình bị sát hại, kiểm tra trong nhà, ông và mọi người phát hiện bị mất gần 15 triệu đồng để trong cót thóc, nhiều đồ đạc bị xáo trộn. Sau đó, công an đến thì tìm thấy chìa khóa kẻ gây án vứt trước cửa. "Rất may chúng tôi không nhìn thấy chìa khóa cửa, nếu không không biết còn ai bị đạn bắn nữa", ông Dỉn rùng mình kể lại.
Vụ giết hại 4 người trong một gia đình ở Lào Cai: Nghi can từng cưỡng hiếp nạn nhân - Ảnh 9.
Bà Cói đau đớn khi mất con dâu và 3 người cháu ruột.
Vụ giết hại 4 người trong một gia đình ở Lào Cai: Nghi can từng cưỡng hiếp nạn nhân - Ảnh 10.
Con suối nơi phát hiện thi thể một trong 4 nạn nhân.
Bà Trẻo Mù Cói (mẹ đẻ anh Nải) cho biết, đứa con thứ 2 của vợ chồng anh Nải bị sát hại mới chỉ 28 ngày tuổi. Gia đình dự định đặt tên cháu là Tẩn Thúy Vân. Tuy nhiên, chưa kịp làm lễ đặt tên thì cháu bị sát hại.
"Bọn trẻ có tội tình gì đâu mà nhẫn tâm ra tay sát hại dã man như thế. Nhìn 4 thi thể con cháu mà tôi đau đớn đến tận tim can. Còn cháu Tẩn Mai Phương (2 tuổi) vừa mới biết nói, rất thông minh. Cháu Tẩn Thùy Chi (6 tuổi) là cháu gái ruột đang chuẩn bị vào lớp một. Cháu quý ông bà lắm, nó chưa đi học mới lên đây chơi, nếu không lên đây thì nó đã không phải chết oan uổng như thế", bà Cói nghẹn ngào.
Ông Trần Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Trịnh Tường cho biết, hiện tại phía cơ quan công an huyện và công an tỉnh đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để tìm nguyên nhân vụ việc và giúp người nhà nạn nhân tổ chức lễ tang cho người xấu số.
Theo Định Nguyễn / Trí Thức Trẻ

Phút đối mặt với kẻ sát nhân trong vụ con rể giết mẹ vợ và em vợ

Hoàng Đan |
Phút đối mặt với kẻ sát nhân trong vụ con rể giết mẹ vợ và em vợ
Đối tượng Tuấn (bên phải) bị bắt giữ.

Sau khi giết hại mẹ vợ và em vợ, Tuấn thản nhiên vứt lại con dao về phía cửa và vẫy xe định đi nhờ người bên đường.



Hai nạn nhân bị hung thủ Nguyễn Văn Tuấn dùng dao nhọn (loại dao bầu) đâm chết tại nhà riêng trên đường Trần Lãm, TP Thái Bình là bà Nguyễn Thị Tỉnh, 60 tuổi và con gái tên Bùi Thị Huế. Đây là mẹ và em gái vợ cũ của kẻ sát nhân này.
Là người trực tiếp chứng kiến từ đầu sự việc xảy ra và cũng là người cùng nhân dân tham gia trực tiếp bắt trói kẻ sát nhân này, ông Nguyễn Quang Trung (SN 1967, trú Tổ 34 phường Trần Lãm – TP Thái Bình) vẫn chưa giấu hết được sự ghê sợ trước hành động dã man mà Tuấn gây ra.
Theo lời ông Trung, nhà nạn nhân là cửa hàng buôn bán quần áo, người ra vào mua hàng khá thường xuyên, tấp nập nên mọi người xung quanh không ai để ý. Chỉ khi thấy bà Tỉnh chạy ra ngoài hét lớn thì mọi người mới chú ý, nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh chóng.
Phút đối mặt với kẻ sát nhân trong vụ con rể giết mẹ vợ và em vợ - Ảnh 1.
Hiện trường nơi xảy ra vụ thảm án.
"Lúc đó vào khoảng 15 giờ khi tôi đang ở đối diện với căn nhà thì thấy tiếng hét lớn của bà Tỉnh. Không hiểu có chuyện gì xảy ra, tôi chạy ra ngoài thì thấy hung thủ tay cầm con dao bầu sắc nhọn đâm bà Tỉnh gục ở phía vỉa hè ngoài căn nhà.
Sau đó, hung thủ rất thản nhiên vứt lại con dao về phía cửa và vẫy xe định đi nhờ xe của người bên đường thì tôi và một số người dân đã tri hô, đuổi theo, đồng thời quật ngã, khống chế đối tượng, lấy dây thắt lưng của chính hắn để buộc tay", ông Trung cho hay.
Còn theo một số người dân khác thì khi thấy con gái bị Tuấn đâm gục trong nhà, bà Tỉnh đã chạy ra ngoài kêu cứu, hung thủ có lẽ do hoảng sợ đã tiếp tục lao theo, dùng dao đâm nhiều nhát, khiến bà gục xuống vỉa hè, cạnh hộp cáp điện trước cửa nhà.
"Mọi thứ diễn ra quá nhanh và khi tôi ra thì hung thủ đã đâm chết chị Huế trong nhà còn bà Tỉnh thì cũng bị đâm nhiều nhát gục xuống ngay trước cửa nhà rồi, máu lúc đó ra rất nhiều", bà Thuận, một người hàng xóm cạnh nhà nạn nhân kể.
Cũng theo người dân, khi bị truy bắt, đối tượng Tuấn bỏ chạy rất nhanh, chống trả lại, tuy nhiên, rất đông người dân xung quanh và người đi đường đã cùng phối hợp, truy bắt được đối tượng khi chạy cách hiện trường khoảng gần 100m. Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt bắt giữ đối tượng.
Nguyên nhân ban đầu xác định, Nguyễn Văn Tuấn trước đây lấy chị Bùi Thị Hương là con gái bà Tỉnh nhưng đã ly dị.
Trước khi ly dị với Tuấn, chị Hương đi lao động tại Đài Loan và có gửi tiền về cho bố chồng để trả cho vợ chồng chị Bùi Thị Huế và anh Trần Huỳnh Khắc (số tiền mà vợ chồng chị Huế bỏ ra làm thủ tục cho chị Hương đi Đài Loan).
Khi Tuấn đến đòi lại số tiền bố mình đã gửi trả thì xảy ra mâu thuẫn và gây ra vụ án trên.

Trao đổi với chúng tôi vào tối 11/8, Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, hiện đối tượng Nguyễn Văn Tuấn đã bị bắt giữ và cơ quan điều tra đang tiến hành lấy lời khai.
Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.
theo Trí Thức Trẻ

Taxi là "vua đường phố" Sài Gòn?

11/08/2016 16:49 GMT+7
    TTO -  Bạn Lý Văn Vương: "Là người vừa lái xe hơi vừa chạy xe máy nên khi đi xe máy tôi nhường xe hơi, nhưng quyết không nhường taxi. Bởi thực tế taxi mới là loại xe ẩu nhất".
    Taxi là "vua đường phố" Sài Gòn?
    Một xe taxi đậu xéo choán lòng đường tỉnh bơ trước cổng chợ Phạm Văn Hai (Tân Bình) chờ khách - Ảnh: MINH DÂN
    Có lẽ không phải tự dưng mà Lý Văn Vương, một bạn đọc TTO, có "lời thề" đáng sợ và chắc chắn không nên cổ vũ này sau khi đọc bài "Xe hơi đừng ỷ bự ép má con tui!".
    Nhưng cũng nên hiểu căn cơ của nỗi bức xúc có thật mà không chỉ bạn đọc này buông lời "quyết chiến" trên.
    Và ngay trong cuộc tranh luận "Xe máy ỷ nhỏ ăn hiếp xe hơi" hay "Xe hơi đừng ỷ bự ép má con tui" trên TTO bốn ngày qua (từ 6-8), nhiều tài xế xe máy lẫn xe hơi vẫn tạm ngưng cuộc tranh luận để chỉ ra "đích danh thủ phạm (gây rối đường phố) tên là... taxi" (Thanh Huong).
    Riêng bạn Sơn Tùng phân tích rất cụ thể: "Hai loại xe lộn xộn đường phố Sài Gòn hiện nay, theo tôi, là taxi và xe buýt. Trong đó số lượng và mật độ taxi ở TP.HCM chắc là lớn nhất thế giới và chạy rất lộn xộn, nơi nào cũng quay đầu được, dừng xe đón khách giữa đường là chuyện thường; có xe còn tắt sang đậu ngược chiều để đón trả khách, lấn vào tuyến xe thô sơ. Taxi đậu chiếm cả đoạn đường dài do mua bãi (trước BV X. ). Đó là chưa nói nhiều taxi rất mất thẩm mỹ: móp méo, bẩn thỉu".
    Trong khi bạn Kha phàn nàn "Dạo này taxi đông quá" thì bạn Trung Kinh nói cụ thể hơn: "Taxi nhiều hơn nhu cầu quá nên ra đường 10 taxi thì 6, 7 chiếc không có khách, nhưng vẫn cứ chạy tà tà lung tung ngoài đường để bắt khách khiến đường phố đã chật càng chật hơn".
    Taxi là "vua đường phố" Sài Gòn?
    Một taxi chạy ép xe máy trên đường Hoàng Văn Thụ sáng 7-8 bị người đi xe máy xung quanh phản ứng - Ảnh: MINH DÂN
    Bạn Thái Nguyễn đồng tình khi cho rằng: "Mấy bác xe hơi luôn thiếu ý thức, khi thấy kẹt là lấn làn đường xe máy mặc dù họ có hai làn chạy rồi. CA giao thông nên lập biên bản mạnh tay các bác tài này. Taxi sẽ là đối tượng vi phạm nhiều nhất".
    Vi phạm như thế nào? Bạn Nguyễn Tấn Trương khẳng định: "Taxi là nguyên nhân chính. Nhiều tài xế taxi cẩu thả, thiếu hiểu biết về luật và nếu có biết cũng không hề tôn trọng Luật giao thông. Số lượng taxi quá đông đảo, ở trung tâm Sài Gòn cứ 10 chiếc xe nhìn thấy trên đường thì một nửa là taxi. Sài Gòn có cần nhiều taxi như vậy không?".
    Đó là những taxi có biển bảng hiệu, theo bạn Cuongtrung, còn là vô số "Grab taxi và Uber taxi chạy đầy đường".
    Ít nhất 15 con đường Sài Gòn bị taxi "quậy tưng"!
    Lời phàn nàn có lẽ chỉ dừng lại ở phàn nàn nếu không chỉ ra địa chỉ cụ thể. Với thực tế hằng ngày mình trải qua, nhiều bạn đọc đã chỉ ra hàng loạt điểm taxi quậy đường phố nhất hiện nay ở Sài Gòn.
    Bạn Dinh Minh Son: "Đường Nguyễn Tất Thành, quận 4 ngày nào cũng vậy. Sáng cũng như chiều, xe buýt, xe tải, xe bồn, taxi, ôtô... chạy vào làn đường dành cho xe hai bánh, còn bấm kèn inh ỏi, ép xe máy chạy lên lề mặc dù phòng CSGT quận 4 cũng ở trên đường này".
    Bạn Dong Van Thang: "Taxi và buýt là tác nhân gây kẹt xe. Nhiều khi làn hơi kẹt một tí là hàng loạt xe chạy vào làn xe máy rồi dẫn đến kẹt hàng loạt, đã thế còn bóp còi inh ỏi. Nhất là đoạn Sài Gòn Center ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa".
    Bạn Thuận: "Đã lấn tuyến nhiều lại còn vừa lái vừa nghe điện thoại nhìn đi đâu ấy, mấy ông taxi thì thôi, đã lấn tuyến mà không có nhìn đường, toàn nhìn vỉa hè kiếm khách!? Nhiều buổi sáng đi trên đường Trường Sơn mà sợ chết đi được".
    Hai bạn Phan Tấn Thiệp, Thái Trọng Hoàng: "Đường Lý Tự Trọng, Q.1, taxi và xe hơi lấn hết cả làn đường, xe máy không có chỗ chạy luôn, buộc phải leo lề".
    Bạn Ngọc Nga: "Khu vực xung quanh ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu (Q.5, TP.HCM) là trung tâm quậy của taxi. Xin mời CSGT đến khu vực này để thấy taxi làm loạn ở đây ra sao, nhất là buổi chiều tối: xe chạy ngang, xe chạy dọc, xe đậu giữa đường... lung tung. Ai đi xe qua đây đều sợ mấy ông nội taxi này".
    Hai bạn Nguyen_hoc, Hồng Hải: "Các ông nhà nước ngồi xe hơi đi làm nên chưa phải chịu cảnh xe hơi lấn len. Quý vị thử đi "tham quan" từ trưa cho đến 19g đường Pasteur sẽ thấy taxi, xe hơi chạy vô ý thức như thế nào, đậu vô tội vạ ngoài lề đường, lấn hết phần đường dành cho xe máy".
    Bạn L.S.Q.: "Xem thử camera trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Cộng Hòa, cầu vượt... có bao nhiêu taxi, xe hơi lấn làn xem máy?".
    Ba bạn Hà Hoàng Linh, Xuan Thu, Nguyen Trung Tinh: "CSGT muốn phạt taxi chạy ẩu, coi đường như bãi đậu xe, bãi dượt xe nhà mình dễ ẹt. Cứ ra đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Thánh Tôn, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn (khu vực trước và xung quanh lãnh sự quán Mỹ), Phạm Ngọc Thạch, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Trãi... là biết liền. Không lẽ CSGT chưa từng đi tuần tra mấy con đường này?".
    Bức xúc là có thật. Địa chỉ cũng cụ thể, vấn đề còn lại là "mấy ông nội taxi và... CSGT" (Hung Manh).
    Bạn Phan Trung Hiếu: "Anh hùng xa lộ là xe container, hổ báo ngoại thành là xe ben, ông vua nội thành là taxi và xe buýt".
    * Bạn đồng ý hay phản đối những ý kiến, lập luận và dẫn chứng trên? Xin mời ghi trong phần bình luận cuối bài!
    MINH DÂN tổng hợp

    Có bạn gái chỉ đạo, Tiến Minh đã biết thắng ở Olympic

    (NLĐO) - Toàn thua ở 2 kỳ Olympic trước nhưng lần này, dưới sự "chỉ đạo" của cô bạn gái kiêm HLV bất đắc dĩ Vũ Thị Trang, tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã có chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Vladimir Malkov của Nga 15-21, 21-9, 21-13


    Tiến Minh gặp không ít khó khăn trước đối thủ có chiều cao vượt trội Vladimir Malkov (Nga)
    Tiến Minh gặp không ít khó khăn trước đối thủ có chiều cao vượt trội Vladimir Malkov (Nga)
    Mất 61 phút, tay vợt số 1 Việt Nam mới lội ngược dòng đánh bại được Vladimir Malkov, đối thủ kém Tiến Minh 3 tuổi nhưng có chiều cao của một VĐV bóng rổ (cao 1,92 mét). Chính vì sự chênh lệch về chiều cao mà Tiến Minh gặp rất nhiều khó khăn ở ván đầu tiên khi đối thủ người Nga liên tục chơi tấn công.
    Dù có nhiều thời điểm tay vợt Việt Nam dẫn trước Malkov 4 điểm nhưng sau giờ nghỉ giữa ván, tay vợt Nga bất ngờ tăng tốc cân bằng điểm số trước khi đẩy Tiến Minh vào thế chống đỡ những pha đập cầu cực mạnh. Chính lối chơi mạnh mẽ của Malkov khiến Tiến Minh bất ngờ để rồi liên tục bị đối thủ dẫn điểm, trước khi chịu thua 15-21 ở ván thứ nhất.
    Nhưng nhờ sự chỉ đạo từ bạn gái kiêm HLV bất đắc dĩ Vũ Thị Trang, Tiến Minh đã xuất sắc tìm được chiến thắng đầu tiên tại đấu trường Olympic
    Nhưng nhờ sự chỉ đạo từ bạn gái kiêm HLV bất đắc dĩ Vũ Thị Trang, Tiến Minh đã xuất sắc tìm được chiến thắng đầu tiên tại đấu trường Olympic
    Trong tình cảnh mà nhiều người hâm mộ Tiến Minh nghĩ đến một trận thua nữa cho tay vợt Việt Nam ở sân chơi Olympic thì sự xuất hiện của Vũ Thị Trang bên cạnh bạn trai đã thực sự tạo nên luồng gió mới. Xét về kinh nghiệm trận mạc, Vũ Thị Trang không thể bằng Tiến Minh nhưng ngồi ở ghế HLV, Trang phát hiện được những nhược điểm của đối thủ người Nga, để rồi khuyên bạn trai thay vì chỉ chọn giải pháp phòng ngự thì đa dạng lối chơi bằng những pha đánh cầu bổng về cuối 2 sân nhằm phá sức đối thủ.
    Tiến Minh đã làm theo và quả thực, Malkov bắt đầu lộ rõ nền tảng thể lực kém hơn hẳn Tiến Minh khi liên tục phải lùi về cuối sân đỡ những tình huống cầu bổng. Trong ván thứ 2, Malkov chỉ có 3 tình huống đập cầu thắng điểm, trong khi liên tục đánh hỏng, đánh cầu trúng lưới đến 9 lần. Cộng thêm lối chơi phòng ngự có chiều sâu và bền bỉ của Tiến Minh, tay vợt đến từ Nga dần đuối sức trước khi thua 9-21.
    Tiến Minh sẽ có dịp quyết đấu với Lin Dan vào ngày 14-8
    Tiến Minh sẽ có dịp quyết đấu với Lin Dan vào ngày 14-8
    Bước vào ván quyết định trận mở màn bảng E, Malkov dẫn trước Tiến Minh 4-1 rồi 6-5 nhưng bắt đầu từ thời điểm đó, tay vợt số 1 Việt Nam liên tục tăng tốc, duy trì khoảng cách có lúc lên đến 8 điểm. Sau 21 phút tranh tài ở ván này, Tiến Minh đã khuất phục đối thủ Nga với tỉ số 21-13, qua đó tạm xếp nhì bảng E sau ngày thi đấu mở màn.
    Trước đó, trận đấu mở màn bảng E giữa đương kim vô địch Olympic Lin Dan và tay vợt người Áo David Obernosterer đã kết thúc chỉ sau 34 phút tranh tài, khi tay vợt Trung Quốc thắng dễ 21-5, 21-11. Trước khi Lin Dan và Tiến Minh đại chiến tranh tấm vé duy nhất vào tứ kết (ngày 14-8), Tiến Minh vẫn còn trận đấu với David Obernosterer vào lúc 7 giờ 30 ngày 13-8.
    Anh Dũng - Ảnh: Reuters

    Vụ cụ ông mang án tử tù oan xuyên 2 thế kỷ: Ai là hung thủ?

    Đức Nguyên |
    Vụ cụ ông mang án tử tù oan xuyên 2 thế kỷ: Ai là hung thủ?
    Ông Trần Văn Thêm. Ảnh: TTO.

    Sáng 11/8, khi buổi xin lỗi công khai người mang án tử tù oan suốt hơn 40 năm kết thúc, người thân của gia đình nạn nhân lớn tiếng yêu cầu phải công bố ai là thủ phạm của vụ án?



    Sáng 11/8, tại Trung tâm văn hoá huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra lễ công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can và công khai xin lỗi đối với ông Trần Văn Thêm (SN 1935, ở xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).
    Phút cuối náo loạn trong buổi xin lỗi công khai
    Vào 9h15, Thiếu tướng Vũ Quang Hưng, Phó Thủ tưởng cơ quan CSĐT Bộ Công an, đã công bố quyết định đình chỉ bị can. Theo đó, kết quả điều tra cho thấy, có căn cứ xác định ông Thêm không phạm tội giết ông Nguyễn Khắc Văn.
    Căn cứ các quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự, quyết định đình chỉ bị can đối với bị can Trần Văn Thêm. Sau đó Thiếu tướng Vũ Quang Hưng trao quyết định này cho ông Trần Văn Thêm.
    9h20, ông Trần Văn Tuân, Phó Chánh án TAND Tối cao, đọc lời công khai xin lỗi:
    "Hôm nay đại diện cho cơ quan tố tụng là TAND cấp cao tại Hà Nội (trước đây là TAND Tối cao), VKS cấp cao tại Hà Nội, Cơ quan CSĐT Bộ Công an chúng tôi công khai xin lỗi ông Trần Văn thêm và gia đình theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
    Việc khởi tố, xét xử không đúng đã gây tổn thất cho ông Thêm và gia đình. Chúng tôi nhận thấy đây là 1 bài học đắt giá cho các cơ quan tố tụng trong quá trình xét xử vụ án.
    Ngay sau ngày hôm nay, chúng tôi sẽ khẩn trương thực hiện đúng quy định về Luật bồi thường của nhà nước, công khai đăng trên thông tin báo đài và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
    Chúng tôi mong ông Thêm và gia đình thông cảm sâu sắc, chấp nhận lời xin lỗi của các cơ quan tố tụng đã gây ra cho ông".
    Gia đình bị hại có mặt từ đầu và ngồi yên lặng ở một góc hội trường theo dõi. Sau lời phát biểu của ông Trần Văn Thêm, buổi xin lỗi công khai kết thúc, lúc này người thân của gia đình ông Trần Khắc Văn lớn tiếng yêu cầu:
    "Phải công bố ai là người giết bố tôi? Tại sao không công bố để hai gia đình bất hoà bao nhiêu năm?".
    Họ bức xúc khi theo dõi suốt buổi xin lỗi ông Thêm nhưng vẫn chưa biết được người sát hại bố mình là ai. "Vậy ai là người đã giết bố tôi. Suốt bao nhiêu năm qua, mất cha, chúng tôi không được ăn học, chịu bao thiệt thòi, vậy ai là người đền bù cho chúng tôi?".

    Tuy nhiên, đại diện của ban tổ chức cho rằng trong buổi hôm nay không giải quyết nội dung này. Sau đó lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp phải vất vả mới vãn hồi được trật tự.
    Trước đó, theo đại diện Bộ Công an, năm 1975, đối tượng Phan Thanh Nhàn (trú tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú) khai giết hại nạn nhân Nguyễn Khắc Văn.
    Ủy ban thẩm phán Tòa án tối cao đã mở phiên toà theo thủ tục giám đốc thẩm tuyên hủy toàn bộ 2 bản án phúc thẩm, sơ thẩm và giao hồ sơ để cơ quan công an điều tra, xử lý lại theo quy định của pháp luật.
    Sau đó ông Thêm được trả tự do. Tuy nhiên, do tình hình chính trị - xã hội lúc đó chưa ổn định nên vụ án chưa được đưa ra xét xử. Hiện nghi can trong vụ án này đã chết.

    Vụ cụ ông mang án tử tù oan xuyên 2 thế kỷ: Ai là hung thủ? - Ảnh 1.
    Khung cảnh náo loạn trong phút cuối của buổi xin lỗi công khai. Ảnh: NLĐO.
    "Mong 2 gia đình gắn kết lại tình cảm như trước đây"
    Sáng nay ông Trần Văn Thêm được người nhà dìu đến, người đàn ông 81 tuổi mắt đã kém, chân đã run, tai đã lãng được dìu đi từng bậc thang để lên đầu sân khấu. Đêm trước đó, ông Thêm không ngủ được mấy vì hồi hộp.
    Ông và người nhà đã phải đợi gần nửa thế kỷ. Đây được coi là vụ án hi hữu kéo dài qua 2 thế kỷ, khi ra tù ông vẫn phải mang thân phận của tử tù.
    Ông Thêm mong muốn bà con làng xóm và gia đình, con cháu của ông Nguyễn Khắc Văn chia sẻ, thông cảm với nỗi oan ức của ông trong 46 năm qua. Từ nay về sau, con cháu, anh em 2 gia đình gắn kết lại tình cảm gia tộc để quay lại tình nghĩa như trước.
    Kết thúc buổi xin lỗi, trước sự náo loạn của người nhà nạn nhân, ông Trần Văn Thêm được người thân đưa ra về bằng một cửa riêng tại hội trường Trung tâm văn hóa huyện Yên Phong.
    Vụ cụ ông mang án tử tù oan xuyên 2 thế kỷ: Ai là hung thủ? - Ảnh 2.
    Ông Thêm được người nhà dìu đến tham dự buổi xin lỗi. Ảnh: VNN.
    Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3-1970, để có tiền nuôi 5 con nhỏ, ông Thêm đã cùng ông Văn chạy xe đạp lên tỉnh Vĩnh Phú mua trám mang về chợ quê bán. Trong một lần đi buôn, vào đêm 23-7-1970, 2 anh em ông Thêm lỡ đường nên ghé vào ngủ ở lều cắt tóc cạnh Cầu Diện.
    Nửa đêm, 2 người bị cướp tấn công khiến cả hai bị thương, riêng ông Văn bị thương nặng nên qua đời sau đó tại bệnh viện.
    Do có nhân chứng nhìn thấy ông Thêm cầm trên tay một chiếc cọc dính máu cùng với việc không bị mất tài sản nên cơ quan tố tụng tỉnh Vĩnh Phú tình nghi ông giết em họ để cướp của.
    Tháng 8-1972, TAND tỉnh Vĩnh Phú tuyên tử hình ông Thêm. Tháng 8-1973, cấp phúc thẩm cũng cũng y án sơ thẩm vì HĐXX cho rằng đủ căn cứ tuyên tử hình ông vì tội Giết người và Cướp tài sản. Suốt quá trình bị bắt cũng như tại toà, ông Thêm liên tục kêu oan.
    Năm 1975, sau khi đối tượng Phan Thanh Nhàn (trú tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú) khai giết hại nạn nhân Nguyễn Khắc Văn, Ủy ban thẩm phán Tòa án tối cao đã mở phiên toà theo thủ tục giám đốc thẩm tuyên hủy toàn bộ 2 bản án phúc thẩm, sơ thẩm và giao hồ sơ để cơ quan công an điều tra, xử lý lại theo quy định của pháp luật.
    Trên cơ sở quyết định của giám đốc thẩm, cơ quan công an đã tạm tha cho ông Trần Văn Thêm, với giải thích là do có vết thương trên đầu nên Bộ công an cấp cho một giấy miễn lao động nặng rồi cho về quê mà không cấp cho bất kỳ giấy tờ nào khác.
    Về mặt pháp lý vẫn chưa có quyết định đình chỉ hoặc tiếp tục truy tố đối với ông Trần Văn Thêm. Trở về nhà, ông Thêm cùng gia đình đã có nhiều đơn kêu oan đến các cơ quan cao nhất của Đảng, Quốc hội, cơ quan tiến hành tố tụng, đề nghị trả lại sự trong sạch cho mình.
    Đáng chú ý, hồ sơ vụ án trong tay ông Thêm không có bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến xử án, kể cả cáo trạng hay bản án hai phiên tòa kết tội ông.
    Từ năm 2014, TAND Tối cao mới trích lục được 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm của ông Nguyễn Văn Thêm tại Công an tỉnh Bắc Ninh và đã yêu cầu các cơ quan tố tụng Trung ương và địa phương phối hợp giải quyết.
    theo Trí Thức Trẻ


    Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email banxahoi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha News

    Nổ bom chết người ở Hua Hin, Thái Lan

    • 2 giờ trước
     

    Hai quả bom phát nổ vào tối 11/8 ở địa điểm du lịch Hua Hin, Thái Lan, làm chết ít nhất một phụ nữ, làm bị thương 10 người, trong đó có du khách nước ngoài.
    Cảnh sát nói bom được giấu trong chậu trồng cây cách nhau 5 mét, được mobile phone kích nổ, cách nhau 30 phút.
    Đánh bom đồng thời thường xảy ra ở ba tỉnh miền nam Thái Lan, bị bất ổn vì bạo loạn.
    Nhưng hiếm khi xảy ra tấn công như thế ở các khu du lịch Thái Lan.
    Hua Hin là một thành phố biển, được du khách ưa thích.

    Jetstar Pacific tuyển ồ ạt tiếp viên hàng không

    Jetstar Pacific chuẩn bị cho kế hoạch tiếp nhận 13 máy bay thế hệ mới“...

    Jetstar Pacific tuyển ồ ạt tiếp viên hàng không
    Đây là đợt tuyển dụng với số lượng lớn, được Jetstar Pacific tổ chức tiếp nhận hồ sơ liên tục để huấn luyện, đào tạo các ứng viên trở thành tiếp viên hàng không”, đại diện Jetstar Pacific cho biết.
    Thủy Diệu
    Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho biết đang tìm kiếm, tuyển dụng số lượng lớn tiếp viên hàng không, để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp nhận 13 máy bay thế hệ mới Airbus A320 CEO Sharklet và việc mở rộng mạng bay nội địa và quốc tế.

    Theo Jetstar Pacific, đến cuối năm 2016, hãng này sẽ nhận 3 máy bay thế hệ mới Airbus A320 CEO Sharklet và tiếp tục nhận thêm 10 Airbus A320 CEO Sharklet vào năm 2017.

    Như vậy, bình quân mỗi máy bay cần 20 tiếp viên, tương đương với khoảng 260 cơ hội cho những người yêu thích nghề tiếp viên hàng không.

    “Đây là đợt tuyển dụng với số lượng lớn, được Jetstar Pacific tổ chức tiếp nhận hồ sơ liên tục để huấn luyện, đào tạo các ứng viên trở thành tiếp viên hàng không”, đại diện Jetstar Pacific cho biết.

    Hãng này cũng cho biết, các ứng viên tham gia yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 400 điểm, thị lực không đeo kính tối thiểu 7/10, biết bơi.

    Nữ độc thân, tuổi từ 18 - 28 tuổi, cao 1,58 - 1,75 m, nặng 48 kg trở lên. Nam từ 18 - 30 tuổi, cao 1,68 - 1,8 m, cân nặng 54 kg trở lên.

    Những ứng viên được chọn sẽ trải qua chương trình huấn luyện - đào tạo và kiểm tra trước khi chính thức trở thành tiếp viên hàng, kinh phí do Jetstar Pacific đài thọ.

    Theo Jetstar Pacific, việc tuyển dụng sẽ được thực hiện tại Tp.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Trong đợt phỏng vấn diễn ra vào ngày 15/9/2016 tại Tp.HCM, Jetstar Pacific dự kiến tuyển 50 người. Đợt tiếp theo sẽ được hãng thông báo đến ứng viên sau khi nhận hồ sơ dự tuyển.

    Jetstar Pacific hiện có hai cổ đông chính là Vietnam Airlines, sở hữu gần 70% cổ phần, và tập đoàn Qantas (Qantas Airways) của Úc, sở hữu 30% cổ phần.

    Vi phạm hành chính, VTVcab bị phạt 150 triệu đồng

    VTVcab đã có 4 hành vi vi phạm khi cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền...

    Vi phạm hành chính, VTVcab bị phạt 150 triệu đồng
    VTVcab đang là một trong hai công ty truyền hình trả tiền có số lượng thuê bao lớn nhất hiện nay.
    Hoàng Bảo
    Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCab) do đã có 4 hành vi vi phạm khi cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền với tổng số tiền 150 triệu đồng.

    Cụ thể, VTVcab cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự không đúng cam kết quy định trong Giấy phép số 212/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Hành vi này bị áp dụng hình thức phạt tiền 10 triệu đồng.

    Cung cấp thiếu các kênh thiết yếu quốc gia: VTC10, VTC14, VTC16 trên hệ thống truyền hình cáp tương tự địa bàn thành phố Hà Nội, quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 16 Nghị định 159. Mức phạt đối với hành vi này là 40 triệu đồng.

    VTVcab cung cấp kênh VTVcab21, ĐN2 và NHK Premium không có trong Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình truyền hình, quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 16 Nghị định 159. Hành vi này bị áp dụng hình thức phạt tiền 20 triệu đồng.

    Và cuối cùng, công ty truyền hình này đã sản xuất và cung cấp kênh Onphim, On Golf, On Music trên dịch vụ truyền hình trả tiền on.vtvcab.vn không có giấy phép, quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 16 Nghị định 159. Mức phạt đối với hành vi này là 80 triệu đồng.

    Thành tỷ phú trẻ nhất thế giới nhờ được thừa kế 12,3 tỷ USD

    Khoản thừa kế khổng lồ từ người cha tỷ phú đã giúp Grosvenor trở thành gương mặt trẻ nhất trong xếp hạng...

    Thành tỷ phú trẻ nhất thế giới nhờ được thừa kế 12,3 tỷ USD
    Công tước Hugh Richard Louis Grosvenor, tỷ phú trẻ nhất thế giới hiện nay - Ảnh: AP/Bloomberg.
    Thăng Điệp
    Hugh Richard Louis Grosvenor, người vừa trở thành công tước thứ 7 của Westminster sau cái chết bất ngờ của người cha, đã chính thức gia nhập danh sách 400 người giàu nhất thế giới Bloomberg Billionaires Index. Khoản thừa kế khổng lồ từ người cha tỷ phú đã giúp Grosvenor trở thành gương mặt trẻ nhất trong xếp hạng này.

    Vị công tước 25 tuổi giờ là người nắm giữ khối tài sản 12,3 tỷ USD của gia đình, bao gồm hàng trăm mẫu đất ở các khu “nhà giàu” Belgravia và Mayfair ở London, những ngôi nhà nghỉ dưỡng ở vùng quê, và Grosvenor Group - công ty bất động sản có trụ sở ở London quản lý số tài sản 13 tỷ Bảng, tương đương 19 tỷ USD, vào thời điểm cuối năm 2015.

    “Theo quy định, gia sản của nhà Grosvenor chỉ được thừa kế bởi dòng nam của gia tộc”, luật sư Marilyn McKeever ở London cho biết.

    Grosvenor trẻ hơn 4 tuổi so với Lukas Walton, một người thừa kế của đế chế bán lẻ Wal-Mart, tỷ phú trẻ thứ nhì thế giới.

    Walton xuất hiện trong xếp hạng tỷ phú của Bloomberg vào tháng 11/2015 sau khi thừa kế phần lớn gia sản từ người cha. Mẹ của tỷ phú này là bà Christy Walton, người từng là nữ tỷ phú giàu nhất thế giới.

    Những gương mặt trẻ tiếp theo trong danh sách tỷ phú của thế giới là hai nhà đồng sáng lập mạng xã hội Facebook Dustin Moskovitz và Mark Zuckerberg, cùng 32 tuổi.

    Zuckerberg hiện là chủ nhân của khối tài sản 55 tỷ USD, tăng 9,2 tỷ USD so với cuối năm ngoái. Khối tài sản này lớn gấp khoảng 1,5 lần so với tổng tài sản 37 tỷ USD của ba tỷ phú trẻ nói trên.

    Tuy công tước trẻ Grosvenor đứng ra nhận trách nhiệm về tài sản mà người cha quá cố để lại, cũng như thừa hưởng danh hiệu của cha, gia đình Grosvenor nói chung, bao gồm mẹ và ba chị em gái của anh, cũng vẫn được hưởng quyền đối với khối tài sản này.

    Công tước Gerald Cavendish Grosvenor, cha của công tước trẻ, đã qua đời vào hôm thứ Ba tuần này sau khi bất ngờ bị ốm. Nguyên nhân cái chết của vị tỷ phú 65 tuổi hiện chưa được công bố.

    Giới tỷ phú đang giữ hơn 1,7 nghìn tỷ USD tiền mặt

    Số tiền mặt hơn 1,7 nghìn tỷ USD mà các tỷ phú đang nắm giữ hiện nay tương đương tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Brazil...

    Giới tỷ phú đang giữ hơn 1,7 nghìn tỷ USD tiền mặt
    Hai tỷ phú hàng đầu thế giới Bill Gates (trái) và Warren Buffett.
    Bình Minh
    Các tỷ phú của thế giới đang nắm giữ hơn 1,7 nghìn tỷ USD tiền mặt - hãng tin CNBC dẫn báo cáo mang tên Billionaire Census (tạm dịch: “Điều tra dân số tỷ phú”) của công ty nghiên cứu Wealth-X cho biết.

    Đây là mức nắm giữ tiền mặt cao nhất của giới tỷ phú kể từ khi Wealth-X bắt đầu thực hiện số liệu này vào năm 2010.

    Các nhà phân tích của Wealth-X cho rằng việc các tỷ phú tăng nắm giữ tiền mặt là do lo ngại về những rủi ro gia tăng trong nền kinh tế toàn cầu và chính trị thế giới. Bên cạnh đó, các tỷ phú cũng đã hưởng lợi từ các sự kiện thanh khoản (liquidity event) từ các vụ mua bán và sáp nhập (M&A) doanh nghiệp.

    Số tiền mặt hơn 1,7 nghìn tỷ USD mà các tỷ phú đang nắm giữ hiện nay tương đương tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Brazil.

    “Các tỷ phú đang rút tiền mặt về cất giữ bất kỳ khi nào có thể. Những bất ổn về kinh tế, và những đỉnh cao lịch sử mới được thiết lập trong các thương vụ đã dẫn tới những danh mục với tỷ trọng tiền mặt lớn”, báo cáo của Wealth-X có đoạn viết.

    Những gì mà nghiên cứu của Wealth-X phát hiện phù hợp với các báo cáo khác được công bố trong thời gian gần đây.

    Một báo cáo do ngân hàng Thụy Sỹ UBS công bố vào tháng trước cho thấy người giàu ở Mỹ đang giữ khoảng 20% danh mục đầu tư dưới dạng tiền mặt, bằng với mức trung bình trước cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn 2008. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư Mỹ muốn giảm sự hiện diện trên thị trường tài chính do bất ổn trước kỳ bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 11 năm nay, theo UBS.

    Tuy nhiên, báo cáo của Wealth-X cũng cho rằng giới tỷ phú có thể đang chờ giá cổ phiếu và các tài sản khác xuống thấp để nhảy vào gom mua. “Một khi định giá cổ phiếu trở về mức hấp dẫn, chúng tôi cho rằng thanh khoản sẽ lại chảy vào thị trường”, báo cáo viết.

    Theo báo báo, trong năm 2015, tổng tài sản của các tỷ phú trên thế giới tăng 5,4%, đạt 7,7 nghìn tỷ USD, cao hơn GDP của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới trừ Mỹ và Trung Quốc.

    Châu Âu là khu vực có nhiều tỷ phú nhất, với 806 người, nhưng châu Á mới là khu vực có tốc độ tăng số tỷ phú nhanh nhất. Trong năm 2015, số tỷ phú của châu Á tăng 15%, đạt 645 người. Bắc Mỹ có 628 tỷ phú, tăng 3%.

    Tuy nhiên, nguồn gốc tài sản đang có sự thay đổi. Lĩnh vực tài chính - bao gồm các quỹ đầu cơ - ngân hàng và đầu tư vẫn là ngành sản sinh nhiều tỷ phú nhất, chiếm 15% tổng số tỷ phú trên toàn cầu. Tuy nhiên, tỷ trọng này đã giảm 4 điểm phần trăm so với năm 2014. Tài sản của các tỷ phú trong ngành tài chính cũng giảm 6,6%, còn 1,2 nghìn tỷ USD.

    Các tỷ phú “phất” lên nhờ các tập đoàn công nghiệp chiếm 12,8% dân số tỷ phú của thế giới, tỷ trọng cao thứ nhì sau lĩnh vực tài chính. Con số này đã tăng từ mức 12,1% trong năm 2014.

    Ngoài ra, số tỷ phú làm giàu từ các lĩnh vực bảo hiểm, bán lẻ, dịch vụ và công nghệ thông tin cũng tăng lên.

    Theo Wealth-X, có hơn một nửa số tỷ phú của thế giới là những tỷ phú hoàn toàn tự mình làm nên tài sản. Những tỷ phú thừa kế hoàn toàn tài sản chỉ chiếm 13%.

    Còn lại là những tỷ phú thừa kế gia sản và phát triển gia sản đó ngày càng lớn hơn. Hơn 31% tỷ phú của thế giới là những người làm ra một phần tài sản, tăng 6 điểm phần trăm so với năm 2014, báo cáo cho biết.

    “Những người thừa kế không hề dựa dẫm vào tài sản mà họ được thừa hưởng. Họ cố gắng sử dụng tài sản đó để theo đuổi các mục đích kinh doanh của riêng mình và khiến gia sản càng lớn thêm”, báo cáo viết.

    Trường Giang, Phi Nhung tung hứng ăn ý

    (VTC News) - Trong màn song ca cùng Phi Nhung, “ngọc nữ bolero” Tố My đã quên lời và Trường Giang bất ngờ xuất hiện làm cả khán phòng cười nghiêng ngả

    Sau khi rời khỏi chương trình Biến hóa hoàn hảo 2016 vì sự cố không mong muốn, Á quân solo cùng bolero Tố My đã trở lại cùng phim ca nhạc “Duyên phận”. Đây là sản phẩm được Tố My cùng ekip dày công thực hiện trong 2 tháng dài.

    IMG_6354

    Tố My đã có buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc này tại TP.HCM với sự góp mặt của đông đảo các nghệ sỹ nổi tiếng. Trong số này, có thể kể đến những cái tên như: Đàm Vĩnh Hưng, Trác Thúy Miêu, Phi Nhung, Trường Giang, Quý Bình, Tố Ny, Đông Đào…

    IMG_6399

    Chia sẻ về ý tưởng thực hiện phim ca nhạc “Duyên phận”, Tố My cho biết: “Từ trước đó rất lâu, Tố My đã có dự định làm một phim ngắn trên nền nhạc bolero. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan mà chưa thể thực hiện được. Rất nhiều lần khi đi hát, Tố My đã được khán giả yêu cầu thể hiện bài “Duyên phận”.

    IMG_6451

    Đây giống như là ca khúc gắn liền với Tố My, mang đến cho mình những cảm xúc khó tả. Suy đi tính lại kỹ càng, My quyết định lấy Duyên Phận làm chủ đề cho dự án mới nhất của mình. Đây là món quà thực sự tâm huyết mà Tố My muốn gửi đến khán giả, những người đã luôn ở bên cạnh ủng hộ, động viên My trong những thời điểm tưởng chừng như khó khăn nhất”.

    IMG_6467
    Đàm Vĩnh Hưng bị hai chị em Tố My - Tố Ny "vây chặt"

    Tố My cũng có màn song ca với Phi Nhung trong ca khúc “Phải lòng con gái Bến Tre”. Dù lần đầu tiên hát ngẫu hứng cùng đàn chị nhưng Tố My vẫn thể hiện ca khúc trọn vẹn.
    Ở những đoạn Tố My “lỡ quên lời”, Phi Nhung hài hước nhắc nhở và khiến cả khán phòng vỡ òa trong tiếng cười vui vẻ. Tiết mục này càng đặc biệt khi có sự góp mặt của Trường Giang và màn bình luận vui nhộn của 2 MC Quý Bình – Trác Thúy Miêu.

    IMG_6546

     Trường Giang nghỉ quay phim để đến chúc mừng Tố My


    Với phim ca nhạc “Duyên phận” này, Tố My sử dụng nhạc nền là ca khúc “Duyên phận” do nhạc sỹ Thái Thịnh sáng tác. Ngoài việc đảm nhận vai nữ chính, Tố My còn mời những nghệ sĩ gạo cội, được đông đảo khán giả mến mộ tham gia cùng. Trong số này, có thể kể đến những cái tên như: Hạnh Thúy, Lê Bình, Kim Phương, Trọng Tài, Vân Quỳnh, Thanh Liêm…

    IMG_6587

    Nội dung phim ngắn nói về một cô gái xinh đẹp, hiền lành sống ở vùng nông thôn. Tố My có những xúc cảm đẹp đẽ với một chàng trai tên Đan, tuy nhiên trước khi Đan kịp nói tiếng yêu thương với Tố My thì gia đình cô xảy ra biến cố. Vì muốn giúp gia đình thoát khỏi khó khăn, các em được đi học đầy đủ và làm yên lòng ba mẹ, Tố My đã phải lấy một người cô không yêu làm chồng.

    IMG_6588

    Dưới những hủ tục bất công, quan niệm trọng nam khinh nữ và mê tín dị đoan, thân phận người phụ nữ khi về làm dâu gia đình giàu có liên tục bị chà đạp và rẻ rúng. Tố My phải đối mặt với hàng loạt sự cố, chịu ánh mắt khinh miệt và những trận đòn roi vô cớ từ gia đình chồng.

    IMG_6334

    Một ngày nọ, Tố My bị mẹ chồng đánh đập chà đạp và đem nhốt vào nhà kho vì những định kiến đã lên tới cao trào, cô còn bị em chồng  ra sức để cưỡng hiếp.
    Lấy hết sức mình chống trả, Tố My đã dùng gậy đánh hắn ta ngất xỉu. Sau đó, cô bỏ chạy ra ngoài dưới trời mưa gió bão bùng, không một phương hướng cuộc đời đi đâu về đâu. Cùng lúc này, mẹ Tố My cũng đã qua đời vì bệnh nặng.
    Sau khi ra mắt phim ca nhạc “Duyên Phận”, Tố My sẽ thực hiện cùng tên vào ngày 20/8/2016. Đây là liveshow đầu tiên của Tố My từ khi bắt đầu đi hát cho đến giờ. Liveshow là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của Tố My sau khi gây ấn tượng với các chương trình Solo cùng bolero và Biến hóa hoàn hảo.
    Liveshow “Duyên phận” sẽ có sự góp mặt của các ca sĩ khách mời như: Quý Bình, Dương Ngọc Thái, Giao Linh, Trường Vũ...
    Chu Nguyên 

    Lời khuyên của Khổng Tử cho quan hệ thương mại Mỹ - Trung

    Lời khuyên của Khổng Tử cho quan hệ thương mại Mỹ - Trung

    Ngày càng có nhiều công ty Trung Quốc hưởng lợi từ độ mở của nền kinh tế toàn cầu, nhưng Bắc Kinh không mang lại nhiều tự do cho các công ty nước ngoài đang hoạt động ở Trung Quốc.

    Khi Khổng Tử được hỏi về một từ duy nhất miêu tả triết lý dẫn dắt cả cuộc đời một con người, câu trả lời được đưa ra là “sự tương hỗ, hỗ trợ lẫn nhau”. Có một quy tắc vàng: “Điều mình không muốn thì cũng đừng làm cho người khác”.
    Tuy nhiên, ở thời hiện đại, có vẻ như đôi lúc các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã quên mất lời răn dạy cổ xưa này. Ngày càng có nhiều công ty Trung Quốc hưởng lợi từ độ mở của nền kinh tế toàn cầu, nhưng Bắc Kinh không mang lại nhiều tự do cho các công ty nước ngoài đang hoạt động ở Trung Quốc. Sự mất cân bằng này đang trở thành rào cản ngày càng lớn mà các công ty phương Tây phải đối mặt. Trong khi họ không thể hưởng lợi tối đa từ sự bùng nổ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, các công ty Trung Quốc lại đang thực hiện hàng loạt vụ M&A tầm cỡ ở nhiều nước.
    Dù cam kết sẽ tiếp tục mở cửa nền kinh tế, Trung Quốc vẫn hạn chế (thậm chí là cấm) các công ty nước ngoài tham gia kinh doanh trong một số lĩnh vực. Công ty sản xuất ô tô Trung Quốc Geely đã thâu tóm Volvo của Thụy Điển từ năm 2010, nhưng cho đến nay các hãng ô tô ngoại chỉ có thể hợp tác với một đối tác bản địa để có thể sản xuất ô tô ở Trung Quốc. Tập đoàn bất động sản Wanda đang bận rộn thâu tóm một loạt công ty ở Hollywood, trong khi các nhà làm phim nước ngoài gặp phải nhiều rào cản khi đầu tư vào công nghiệp điện ảnh Trung Quốc. Ngân hàng Bank of China mua tòa nhà văn phòng hoành tráng ở Manhattan, trong khi những thương vụ thâu tóm ngân hàng và công ty bảo hiểm ở Trung Quốc gặp khó vì các quy định pháp lý.
    Trung Quốc càng giàu có hơn và ảnh hưởng lớn hơn đến kinh tế thế giới thì sự bất hợp lý này càng khiến các đối tác thương mại cảm thấy khó chịu. Thậm chí một chính trị gia Mỹ đã đề xuất tăng mạnh thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc cũng như áp dụng các biện pháp trừng phạt khác.
    Đó là một ý tưởng tồi bởi sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng của nền kinh tế, lợi nhuận của các doanh nghiệp và đến cả người tiêu dùng. Tuy nhiên, những chính sách kiềm chế Trung Quốc hiện nay cũng không hiệu quả.
    Năm 2012, WTO ra phán quyết rằng Trung Quốc đã phân biệt đối xử với các công ty thanh toán nước ngoài (gồm MasterCard và Visa). Tuy nhiên phải mất 4 năm sau Bắc Kinh mới đưa ra những thay đổi chính sách để chào đón những công ty này.
    Mỹ và các nước khác nên áp dụng những giới hạn tương tự như chính sách đối đãi mà Trung Quốc dành cho họ. Đúng là dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc tạo ra nhiều việc làm cho người Mỹ, nhưng Mỹ cũng nên hạn chế người Trung Quốc đầu tư vào một số lĩnh vực quan trọng, giống như cách Trung Quốc đang làm. Nếu khả năng tiếp cận với những ngành quan trọng như công nghệ bị thu hẹp, Trung Quốc sẽ buộc phải cải cách.
    Không giống như thuế, biện pháp này không ảnh hưởng lớn đến các hộ gia đình Mỹ. Về dài hạn, thậm chí kinh tế Mỹ còn được hưởng lợi vì những công nghệ quan trọng nằm ngoài tầm với của Trung Quốc, các công ty Mỹ có được lợi thế trong cuộc chiến trên thương trưởng ngày càng khốc liệt.
    Trung Quốc cũng có thể trả đũa và đây là tin xấu cho cả hai bên. Tuy nhiên, sự thực là các doanh nghiệp Mỹ đã chịu thiệt kể cả khi Chính phủ Mỹ không làm gì. Theo một khảo sát mới được Bộ Thương mại Mỹ thực hiện ở Trung Quốc, 77% doanh nghiệp được hỏi cho biết thị trường Trung Quốc ngày càng khép kín hơn.
    Khổng tử cũng đã nói về lằn ranh giữa một người đàn ông lịch thiệp và một người ngốc nghếch. “Hãy dùng công lý để đáp lại sự tổn thương và dùng lòng tốt để đáp lại lòng tốt”.
    Thu Hương
    Theo Trí thức trẻ/Bloomberg

    Người bị ông Đinh La Thăng cách chức lại quay về làm Phó TGĐ

    B.P |
    Người bị ông Đinh La Thăng cách chức lại quay về làm Phó TGĐ
    Ông Phạm Tuấn Anh (trái) lúc nhận quyết định bổ nhiệm vào tháng 2/2014. Ảnh: Báo Giao thông.

    Ông Phạm Tuấn Anh, người bị ông Đinh La Thăng khi còn làm Bộ trưởng Giao thông vận tải cách chức đã quay lại giữ vị trí Phó TGĐ Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam.

    Sau hơn một năm bị ông Đinh La Thăng cách chức do bổ nhiệm sai quy định, ông Phạm Tuấn Anh đã trở lại cương vị Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam.
    Cụ thể, theo tờ An ninh tiền tệ, theo báo cáo tài chính hợp nhất 2015 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam (BĐATHHMN), tháng 7/2015, đơn vị này đã ra quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh làm Phó Tổng giám đốc.

    Người bị ông Đinh La Thăng cách chức lại quay về làm Phó TGĐ - Ảnh 1.
    Ảnh: An ninh tiền tệ.
    Ông Phạm Tuấn Anh từng được bổ nhiệm giữ chức vụ trên hồi tháng 2/2014. Tuy nhiên, sau đó, theo Bộ GTVT quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh làm Phó Tổng giám đốc của Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam là vượt thẩm quyền và trái quy định hiện hành về trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ.
    Bởi theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 1 Quyết định số 80/2004/QĐ-TTg ngày 12/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định số lượng Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp nhà nước: Tổng công ty nhà nước không thuộc hạng đặc biệt; doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty mẹ được bố trí tối đa 4 Phó Tổng giám đốc.
    Trường hợp doanh nghiệp nhà nước có nhu cầu Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc nhiều hơn, phải trình thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập phê duyệt.
    Và vào hồi tháng 4/2014, trước thời điểm bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty này đã có 4 Phó Tổng giám đốc nên đã đủ số lượng Phó Tổng giám đốc theo quy định. Tuy nhiên, Tổng công ty BĐATHHMN vẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh mà không xin ý kiến Bộ GTVT.
    Do đó, đến tháng 6/2014, Bộ trưởng Bộ GTVT khi đó là ông Đinh La Thăng đã có văn bản yêu cầu Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thu hồi quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc, đồng thời có trách nhiệm bố trí, sắp xếp công việc cho ông Phạm Tuấn Anh phù hợp với năng lực, trình độ và yêu cầu nhiệm vụ của Tổng công ty.
    Nhưng chỉ 1 năm sau, vào tháng 7/2015, ông Phạm Tuấn Anh lại được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc của Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam, chức vụ từng bị Bộ trưởng GTVT cách chức.
    theo Trí Thức Trẻ

    Em gái tỷ phú của Cẩm Ly kết đôi tài tử Hollywood

    Thứ Năm, ngày 11/08/2016 08:27 AM (GMT+7)
    Sự kiện: Sao Việt
    Hà Phương chi bộn tiền mời hàng loạt ngôi sao đình đám Hollywood xuất hiện trong phim điện ảnh do cô sản xuất, viết kịch bản và đóng chính.
    225 75
    Mới đây, trailer của bộ phim Finding Julia do Hà Phương – bà xã tỷ phú Chính Chu và cũng là em gái Cẩm Ly đóng nữ chính đã chính thức được hé lộ. Không ít khán giả cảm thấy bất ngờ khi chứng kiến "nghệ sỹ Việt giàu nhất thế giới" đóng cặp tài tử nổi tiếng Hollywood – Andrew McCarthy.
    Cả hai hoá thân thành vợ chồng trong gia đình nhỏ hạnh phúc, liên tục có những cảnh quay lãng mạn, tình tứ bên nhau trước khi xảy ra biến cố đổ vỡ.
     Em gái tỷ phú của Cẩm Ly kết đôi tài tử Hollywood - 1
    Em gái Cẩm Ly kết đôi cùng tài tử nổi tiếng Hollywood - Andrew McCarthy.
     Em gái tỷ phú của Cẩm Ly kết đôi tài tử Hollywood - 2
    Cả hai diễn cảnh khoá môi ngọt ngào khi vào vai vợ chồng trong phim mới.
    Được biết, không chỉ đóng vai nữ chính, bộ phim Finding Julie còn là tác phẩm điện ảnh do chính Hà Phương đảm nhận vai trò nhà sản xuất, viết kịch bản.
    Ngoài ra, nữ ca sỹ gốc Việt còn mời hàng loạt những tên tuổi hàng đầu Hollywood như nam diễn viên gạo cội Richard Chamberlain (nổi danh với tác phẩm Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Gia đình hoàn mỹ), ngôi sao Andrew McCarthy (Vẻ đẹp hoàn hảo, Bắt cóc), Bai Ling, Paula Devicq,... tham gia diễn xuất cùng mình.
    Em gái Cẩm Ly chia sẻ: “Thông thường, nghệ sỹ Việt ra nước ngoài làm phim đều gặp rất nhiều khó khăn, rào cản lớn nhất là sự khác biệt về ngôn ngữ. Bản thân tôi cũng thế, vì qua Mỹ khá muộn, nói chuyện chưa nhuần nhuyễn tiếng Anh nên tôi đã rất áp lực vì phải làm việc ở môi trường có đến hàng trăm người ngoại quốc.”
     Em gái tỷ phú của Cẩm Ly kết đôi tài tử Hollywood - 3
    Nữ ca sỹ chi bộn tiền mời dàn sao đình đám góp mặt trong phim điện ảnh đầu tay.
     Em gái tỷ phú của Cẩm Ly kết đôi tài tử Hollywood - 4 ​
    Dù bối cảnh chính được thực hiện tại Mỹ, Hà Phương vẫn khéo léo quảng bá văn hoá Việt Nam qua những bộ áo dài truyền thống xuất hiện trong phim.
    Trước khi lấn sân điện ảnh, Hà Phương đã theo học từ Susan Batson – bậc thầy khoá diễn xuất từng có kinh nghiệm hướng dẫn cho nhiều tên tuổi nổi tiếng như Nicole Kidman, Juliette Binoche, Tom Cruise, Jennifer Lopez, Chris Rock,...
    Nữ ca sỹ hy vọng, sau khi công chiếu, Finding Julie sẽ nhận được sự ủng hộ từ khán giả bởi đây là đứa con tinh thần mà cô đã dành nhiều tâm huyết.
    Tận hưởng âm nhạc hay video hoành tráng hình ảnh đẹp tại thế giới Thông Tin Giải trí 24H . Hé lộ mặt trái góc khuất của Showbiz Việt 2016.
    Theo Hương Bùi (Dân Việt)

    Nga sẵn sàng thảo luận về việc chưa thực thi ngưng bắn tại Syria


    Một người dân đang thở oxy ở bệnh viện al-Quds sau khi một bệnh viện và nhóm dân quân tự vệ nói rằng một loại hóa chất, mà họ tin rằng đó là khí clo, đã được thả xuống cùng với bom thùng ở khu dân cư thành phố Aleppo, Syria, ngày 11 tháng 8 năm 2016.
    Một người dân đang thở oxy ở bệnh viện al-Quds sau khi một bệnh viện và nhóm dân quân tự vệ nói rằng một loại hóa chất, mà họ tin rằng đó là khí clo, đã được thả xuống cùng với bom thùng ở khu dân cư thành phố Aleppo, Syria, ngày 11 tháng 8 năm 2016.

    Nga sẵn sàng thảo luận về việc dây dưa chưa thực thi kế hoạch ngưng hoạt động quân sự mỗi ngày 3 giờ đồng hồ tại thành phố Aleppo (Syria) đang bị vây hãm, theo các giới chức Liên Hiệp Quốc. Các giới chức này cũng đang điều tra báo cáo nói một quả bom chứa khí độc chlorine đã được quân đội Syria dùng trong khu vực này.
    Quân đội Nga theo dự trù từ ngày 11/8 sẽ bắt đầu 3 giờ tạm ngưng chiến sự mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều (giờ địa phương) để cho phép các nhân viên cứu trợ nhân đạo cung cấp các tiếp phẩm thiết yếu nhất.
    Nhưng ông Mohammed Rasheed, phát ngôn viên của một trong những nhóm nổi dậy chống chính phủ Syria, nói với Reuters hôm 11/8 rằng lệnh ngừng bắn đã không được tôn trọng. Ông cho biết thay vào đó, có "sự leo thang về số lượng chiến đấu cơ của Nga" và lực lượng chính phủ đã cố gắng tiến vào quận Ramousah của Aleppo. Reuters đưa tin rằng một nhân chứng tại Aleppo và một quan chức khác của phe nổi dậy xác nhận lời của ông Rasheed.
    Liên Hiệp Quốc nói 3 giờ ngưng bắn mỗi ngày là không đủ và đang tìm cách thương lượng lệnh ngưng bắn dài 48 giờ đồng hồ để cung cấp viện trợ cho khoảng 2 triệu dân đang bị kẹt trong thành phố Aleppo.
    Cuối ngày thứ Tư, có tin một máy bay trực thăng quân sự Syria thả 4 quả bom thùng xuống Aleppo, một trong số đó chứa đầy khí độc chlorine, giết chết ít nhất 3 người.
    Đáp câu hỏi của đài VOA, đặc sứ Liên Hiệp Quốc phụ trách vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura, nói ông không thể xác nhận thông tin về việc một quả bom chứa khí chlorine đã được dùng trong cuộc tấn công vừa kể nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy việc này đã diễn ra.
    Ông nói: “Có một cơ quan đặc biệt của Liên Hiệp Quốc và một cơ quan khác đang giải quyết việc này. Nếu quả thật đúng như vậy thì đây là một tội ác chiến tranh và cần mọi người phải giải quyết tức thì. Tôi nghĩ cuộc điều tra đang tiếp diễn và thắc mắc nêu lên đang được chú ý rằng đó là một tội ác chiến tranh.”
    Dân phòng Syria, một tổ chức cứu trợ tình nguyện có trụ sở tại Aleppo, hôm 11/8 cho biết 24 người bị thương trong vụ tấn công cùng với 3 người chết – gồm một người mẹ và 2 con.

    Làm sổ đỏ tại TP HCM phải "lót tay" gần 14,5 triệu?


    28% trong số những người được UNDP khảo sát tại TP HCM năm 2015 cho biết, phải mất tiền lót tay để làm sổ đỏ.

    Bà Louise Chamberlain, Giám đốc chương trình Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam cho biết UNDP đã làm một nghiên cứu về “Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam – đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân”.
    Từ năm 2009 đến năm 2015, có gần 75.000 người tại 63 tỉnh, thành trên cả nước tham gia khảo sát. Trong năm 2015, UNDP khảo sát tại TP HCM. Hơn 28% số người tham gia vào chương trình khảo sát tại TP HCM cho biết phải trả phí “bôi trơn”, “lót tay” khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (làm sổ đỏ) với số tiền gần 14,5 triệu đồng/lượt.
    Hơn 30% người dân được hỏi cho biết đã trả phí không chính thức cho cán bộ y tế tại các bệnh viện tuyến thành phố và quận huyện để được chăm sóc tốt, giảm gần 60% so với năm 2011. Chi phí “bôi trơn” cho dịch vụ y tế khoảng 700.000 đồng/lượt.
    Lam so do tai TP HCM phai lot tay gan 14,5 trieu
    Người dân làm thủ tục xin cấp sổ đỏ tại TP HCM. 
    Theo đánh giá của những người dân tham gia chương trình khảo sát, quyết tâm chống tham nhũng của cả chính quyền và người dân có xu hướng giảm.
    Việc tuyển dụng công chức, viên chức phần lớn không dựa trên năng lực thật sự mà dựa trên các quan hệ cá nhân. Hơn 50% người được khảo sát cho hay có tình trạng phải “lót tay” để xin được việc trong cơ quan nhà nước.
    Đáng lưu ý, năm 2015, có 37% số người được hỏi cho rằng lãnh đạo cấp tỉnh đã nghiêm túc trong xử lý vụ việc tham nhũng ở địa phương, thấp hơn so với năm năm trước.
    Trong khi đó, mức độ chịu đựng tham nhũng của người dân lại có xu hướng gia tăng khi năm 2015, chỉ có gần 3% người bị vòi vĩnh, đưa hối lộ cho biết sẽ tố giác hành vi đòi hối lộ của cán bộ chính quyền, giảm 7,5% so với năm 2011.
    Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến, thành phố đang hướng đến mô hình đô thị thông minh để xây dựng TP HCM trở thành “thành phố đáng sống”.
    Thông qua chính quyền điện tử, các giao dịch hành chính giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền sẽ được thực hiện qua hệ thống điện tử, hạn chế tối đa thời gian và sự tiếp xúc của người dân, doanh nghiệp với cơ quan công quyền, giảm nhũng nhiễu, tiêu cực.
    Theo Tiền Phong

    Tổng thống Philippines lăng mạ đại sứ Mỹ


      Đương kim Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines gọi đại sứ Mỹ ở Manila là "gã đồng tính đáng ghét" trong một bài phát biểu trước binh sĩ.
      Khi kể lại diễn biến chuyến thăm Philippines của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trước các binh sĩ tại trụ sở Bộ Tư lệnh Trung ương của quân đội hôm 5/8, Tổng thống Duterte nói rằng ông rất giận Philip Goldberg, đại sứ Mỹ ở Philippines. "Chúng tôi đã nói chuyện với Kerry. Ông ấy không có ý kiến gì về việc tôi chẳng ưa đại sứ Mỹ. Tôi nói với Kerry: Đại sứ của ngài là một gã đồng tính đáng ghét", CNN dẫn lời Duterte.
      Tong thong Philippines lang ma dai su My hinh anh 1
      Đương kim Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte. Ảnh: AP.
      Duterte nói rằng ông giận Goldberg do vị đại sứ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ở Philippines.
      "Goldberg phát biểu ở nhiều nơi, việc mà lẽ ra ông ấy không nên thực hiện", Duterte giải thích.
      Nhà lãnh đạo Philippines cũng dùng từ “khùng” để nói về Ngoại trưởng Mỹ.
      “Kerry tới đây. Chúng tôi ăn tiệc và ông ấy nói Mỹ sẽ trao cho Philippines 33 triệu USD. Tôi cho rằng có lẽ chúng ta nên chọc giận họ hơn nữa để ngài Kerry khùng đưa thêm tiền để kiến tạo hòa bình. Tiền vẫn là thứ quan trọng”, Duterte bình luận.
      Bà Elizabeth Trudeau, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, thông báo Washington đã yêu cầu đại sứ Philippines ở Mỹ làm sáng tỏ lời lẽ của Tổng thống Duterte.
      Ông Goldberg đảm nhiệm cương vị đại sứ Mỹ tại Philippines từ tháng 11/2013.
      Đây không phải là lần đầu tiên Duterte, một chính trị gia vốn không nổi tiếng với khả năng ngoại giao, đưa ra những phát ngôn khiêu khích.
      Ông đắc cử tổng thống nhờ những cam kết về chống ma túy và tội phạm. Khi còn giữ chức thị trưởng thành phố Davao, ông nổi tiếng bởi phong cách phát ngôn thẳng thắn và dùng những ngôn từ mang tính xúc phạm.
      Trong quá trình vận động tranh cử, Duterte phải giải thích những lời bình luận của ông. Mặc dù vậy, Duterte không xin lỗi và thậm chí còn khuyên đại sứ Mỹ và Australia, hai đồng minh thân cận nhất của Philippines, “ngậm miệng” sau khi họ chỉ trích trò đùa của ông. Duterte còn chỉ trích Giáo hoàng gây tắc nghẽn giao thông khi người đứng đầu Tòa thánh Vatican thăm Philippines.

      Tổng thống Philippines và cuộc chiến xóa sổ ma túy

      Ít nhất 5 nghi can buôn bán ma túy đã bị tiêu diệt trong vụ đấu súng với cảnh sát ở Manila, Philippines không lâu sau khi tân Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức.
      Quân Vũ

      Thượng viện Brazil nhất trí mở phiên tòa luận tội Tổng thống

      Cập nhật: 11/08/2016 21:49

      (Thanh tra)- Với 59 phiếu thuận và 21 phiếu chống, trưa 10/8 (giờ Việt Nam), Thượng viện Brazil đã thông qua quyết định mở phiên tòa luận tội Tổng thống Dilma Rousseff, người bị đình chỉ chức vụ từ ngày 12/5 vì những cáo buộc vi phạm quy định luật ngân sách.

      Như vậy, với việc hơn một nửa nghị sĩ bỏ phiếu đồng ý mở phiên tòa luận tội bà Rousseff, Thượng viện sẽ họp lần cuối cùng vào cuối tháng này. Trong trường hợp 54 nghị sĩ - tương đương 2/3 số nghế - bỏ phiếu đồng ý tại cuộc họp kế tiếp dự kiến vào ngày 25/8, bà Rousseff sẽ chính thức bị bãi nhiệm; điều này đồng nghĩa với việc chấm dứt 13 năm cầm quyền của đảng Lao động.
      Quyết định này của Thượng viện Brazil có nguy cơ đẩy đất nước lún sâu vào cuộc khủng hoảng và có thể châm ngòi cho các cuộc biểu tình của những người ủng hộ bà Rousseff trong bối cảnh Brazil đang tổ chức Olympic 2016.
      Trong trường hợp bà Rousseff bị bãi nhiệm, Tổng thống lâm thời Michel Temer và Nội các của ông này sẽ cầm quyền tới hết nhiệm kỳ vào cuối năm 2018.
      T.S

      Công an nói cảnh báo 'bắt cóc trẻ em lấy nội tạng' bị nhầm


        Số liệu thông báo về tình trạng bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng mà Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) ký gửi đi các xã và trường học trên địa bàn được kết luận... "có sự nhầm lẫn".
        Chiều 11/8, trao đổi với Zing.vn, đại tá Hoàng Văn Mạnh - Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đến 16h30 cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Giang vẫn đang làm việc với Công an tỉnh Lào Cai, để làm rõ các thông tin có trong công văn cảnh báo tình trạng bắt cóc trẻ em, người già để mổ lấy nội tạng ở khu vực biên giới, địa phận giáp ranh Việt Nam - Trung Quốc. Công văn do Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) phát ra ngày 2/8.
        Phó giám đốc chia sẻ, qua báo chí biết việc Công an Lào Cai giải thích công văn cảnh báo bắt cóc trẻ em lấy nội tạng... có sơ suất trong soạn thảo văn bản, nhưng ông từ chối đưa ra bình luận.
        Cong an noi canh bao 'bat coc tre em lay noi tang' bi nham hinh anh 1
        Thông báo tình trạng bắt cóc trẻ em của Công an huyện Si Ma Cai. Ảnh: Facebook.
        Sáng cùng ngày, khi được hỏi về nội dung công văn cảnh báo của Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) về việc ở Hà Giang, khu vực giáp ranh Việt Nam - Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 16 vụ/16 nạn nhân bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng (gan, thận, tim, mắt...), đại tá Mạnh nói ông bất ngờ.
        "Hà Giang không có tình trạng này. Từ trước đến nay trong các cuộc họp ở tỉnh, với các ban ngành tôi chưa từng nghe được những cảnh báo trên" - vị lãnh đạo công an tỉnh quả quyết.
        Còn về phía Công an tỉnh Lào Cai, đại tá Phạm Gia Chiến - Trưởng phòng Tham mưu đánh giá: “Công văn Công an huyện Si Ma Cai có đưa số liệu nhạy cảm, chúng tôi đã cho kiểm tra lại và xác định thông tin bị nhầm lẫn" - người phát ngôn công an tỉnh trả lời.
        Cong an noi canh bao 'bat coc tre em lay noi tang' bi nham hinh anh 2
        Đại tá Phạm Gia Chiến. Ảnh: Vietnamnet. 
        Đại tá Chiến nói đã truyền đạt ý kiến của cấp trên chỉ đạo Công an huyện Si Ma Cai thu hồi, hủy công văn cảnh báo về tình trạng tội phạm bắt cóc trẻ em, người già để mổ lấy nội tạng.
        “Công văn này nằm trong chương trình tuyên truyền pháp luật về thủ đoạn hoạt động của tội phạm, giúp nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác để tự bảo vệ mình và xã hội” - ông Chiến cho hay.
        Trước đó, tối 10/8, trên mạng xã hội lan truyền công văn của Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai), cảnh báo về tình trạng tội phạm bắt cóc trẻ em, người già để mổ lấy nội tạng.
        Theo nội dung thông báo, ngày 27/7, Công an huyện Si Ma Cai nhận được công văn của Công an tỉnh Lào Cai thông báo, tại địa phận tỉnh Hà Giang, giáp ranh Việt Nam - Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 16 vụ/16 nạn nhân bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng (gan, thận, tim, mắt...)
        Qua xác minh nắm được, các đối tượng là người nước ngoài, tổ chức thành từng nhóm 3-5 người, sử dụng ôtô (không có biển kiểm soát). Họ tập trung vào những gia đình có người già, trẻ em ở nhà, học sinh các trường tổ chức đi học ngoại khóa, trẻ em đi chăn thả gia súc, làm nương rẫy một mình. "Các đối tượng bắt cóc người đưa lên ôtô, đến khu vực vắng rồi mổ lấy nội tạng" - nội dung công văn nêu.
        Từ thực trạng này, lãnh đạo công an huyện yêu cầu công an các xã, trường học trên địa bàn thông báo đến toàn thể nhân dân và học sinh các phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này, tuyên truyền cho mọi người khi đi gần khu vực biên giới không nên đi một mình mà đi theo nhóm 3-5 người, để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
        Nói về công văn thông báo này, đại tá Hoàng Tiến Binh - Trưởng công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) cho hay: “Tôi đi học 7 ngày nay nên chưa nắm được việc anh em gửi thông báo. Địa bàn Si Ma Cai chúng tôi chưa xảy ra vụ việc nào. Nội dung cảnh báo chắc do anh em tham khảo nguồn nào từ tỉnh, chứ làm sao dám thêm thắt vào", ông Binh khẳng định.

        Công an cảnh báo bắt cóc trẻ em lấy nội tạng vùng biên giới

        Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) cảnh báo về tình trạng bắt cóc trẻ em để mổ lấy nội tạng xảy ra ở địa bàn tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Giang bác bỏ.
        Việt Đức - Hoàng Lam

        Chi tiết vụ 2 CSGT bị cướp đạp ngã xe, gây thương tích

        - Công an Q.8, TP.HCM thông tin về trường hợp 2 CSGT bị quái xế đạp ngã xe gây thương tích; hình ảnh lan truyền trên mạng, gây xôn xao.
        Liên quan đến vụ “truy tìm quái xế gây thương tích cho CSGT ở Sài Gòn” như VietNamNet đã thông tin, diễn biến mới nhất, công an Q.8 thông tin thêm: 2 CSGT bị thương tích nghi vấn là do kẻ cướp gây ra và hiện công an đang truy xét.
        CSTG, THƯƠNG TÍCH, QUÁI XẾ, SÀI GÒN
        Hình ảnh 2 CSGT gặp nạn được phát tán, gây xôn xao trên mạng xã hội
        Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h đêm 7/8 tại cầu Nhị Thiên Đường, Q.8. Hai cán bộ chiến sĩ bị thương tích, hiện đã bình phục là trung úy Nguyễn Quốc Phong và thiếu úy Võ Phạm Lân, cùng thuộc đội CSGT, Công an Q.8.
        Theo đó, đêm 7/8 tổ tuần tra kiểm soát của đội CSGT, Công an Q.8 làm nhiệm vụ tại khu vực trung tâm hành chính Q.8, đoạn gần cầu Tạ Quang Bửu. Tổ công tác gồm: trung úy Phạm Trung Hiếu làm tổ trưởng, ngoài ra còn có trung úy Phong và thiếu úy Lân.
        23h đêm tổ công tác bất ngờ nghe tiếng truy hô “cướp! cướp!”; đồng thời phát hiện 2 thanh niên đi trên xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter phóng với tốc độ cao từ đường Tạ Quang Bửu về Quốc lộ 50. Ngay lập tức, tổ CSGT nhập cuộc truy đuổi. Trong đó trung úy Phong điều khiển mô tô đặc chủng chở thiếu úy Lân, còn trung úy Hiếu đi mô tô đặc chủng 1 mình.
        Màn truy đuổi qua nhiều tuyến đường, đến cầu Nhị Thiên Đường, Q.8, xe của trung úy Phong, thiếu úy Lân áp sát được xe gắn máy của 2 nghi can tình nghi cướp giật. Tuy nhiên, nghi can ngồi sau vùng chân đạp vào đầu xe mô tô đặc chủng làm trung úy Phong mất thăng bằng, té xuống đường...khiến CSGT này cùng thiếu úy Lân bị té, thương tích.
        Sau khi chống trả đến cùng, 2 nghi can cướp giật tẩu thoát thành công. Trung úy Hiếu từ phía sau chạy tới, cùng người dân hỗ trợ đã đưa 2 đồng đội vào bệnh viện địa phương cấp cứu.
        Bị xây xát nhẹ, đến sáng 8/8, hai CSGT bị nạn đã được xuất viện về nhà. Toàn bộ vụ việc đã được ban chỉ huy đội CSGT báo cáo lên Công an Q.8 để phục vụ điều tra, truy xét.
        Anh Sinh

        Người dân chạy thoát thân khi xe tải lao lên lề quốc lộ


        Khi người dân đang tụ tập bên đường ở Đồng Nai thì thấy chiếc xe tải chuyển hướng, lao đến với tốc độ cao. Họ vừa chạy thoát thì xe này lật nghiêng.
        Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 11/8 trên quốc lộ 1K, đoạn thuộc xã Hóa An (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, xe tải biển số Thừa Thiên Huế (chưa rõ tài xế điều khiển) chở đầy đá dăm chạy hướng Bình Dương về Đồng Nai.
        Nguoi dan chay thoat than khi xe tai lao len le quoc lo hinh anh 1
        Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ngọc An.
        Đến điểm trên, xe đang chạy tốc độ cao đột ngột chuyển hướng lao vào lề đường. Nhiều người dân đang tụ tập tại đây bỏ chạy tán loạn, thoát thân. Chiếc xe sau đó lật nghiêng, đá ở thùng tràn ra ngoài.
        Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
        Người dân sống gần hiện trường cho biết, quốc lộ 1K qua địa bàn có lượng lớn xe tải từ các mỏ khai thác đá qua lại. Mặt đường luôn phủ bụi bẩn trong khi những xe này chạy tốc độ cao, đe dọa người đi đường.
        Nhận tin báo, cảnh sát giao thông Công an TP Biên Hòa có mặt xử lý hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.
        Ngọc An

        Vì sao Australia từ chối bán mạng lưới điện cho Trung Quốc?


          Australia đã ra quyết định sơ bộ từ chối lời chào mua mạng lưới điện Ausgrid của nước này từ tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành và tập đoàn điện lưới quốc doanh Trung Quốc.
          Theo hãng tin Bloomberg, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh sự phản đối gia tăng của dư luận Australia đối với việc bán tài sản cơ sở hạ tầng cho các nhà đầu tư nước ngoài.

          Lo an ninh quốc gia

          Bộ trưởng Bộ Tài chính Australia Scott Morrison nói sẽ là đi ngược lại lợi ích an ninh quốc gia nếu cho phép thương vụ được diễn ra dưới dạng như hiện nay. Ông Morrison cũng nói các nhà đầu tư chào mua Ausgrid có một tuần để phản hồi.
          Vi sao Australia tu choi ban mang luoi dien cho Trung Quoc? hinh anh 1
          Australia không phải là quốc gia duy nhất lo ngại vấn đề an ninh quốc gia...
          “Tôi đã báo tin cho các nhà đầu tư chào mua về quan điểm sơ bộ của tôi cho rằng đề xuất đầu tư nước ngoài mà họ đưa ra đi ngược lại lợi ích an ninh quốc gia của Australia”, ông Morrison nói tại một cuộc họp báo ở Brisbane ngày 11/8. “Việc này đòi hỏi phải có một quyết định cuối cùng được đưa ra sau khi tôi nhận được sự phản hồi của họ”.
          Động thái trên là dấu hiệu mới nhất cho thấy chủ nghĩa bảo hộ đang có chiều hướng gia tăng ở Australia. Đầu năm nay, ông Morrison cũng đã chặn vụ bán bãi chăn thả gia súc lớn nhất Australia cho một nhóm nhà đầu tư do Trung Quốc dẫn đầu, với lý do thương vụ có thể đi ngược lại lợi ích quốc gia của Australia.
          Bloomberg cho rằng nếu lời chào mua mạng điện Ausgrid từ State Grid of China rốt cục cũng bị khước từ, thì Australia có nguy cơ phải chứng kiến mối quan hệ giảm sút với Trung Quốc, đối tác thương mại quan trọng nhất của nước này.
          Công ty Cheung Kong Infrastructure của Lý Gia Thành và State Grid đã ở vào thế cạnh tranh khi mỗi bên cùng đưa ra lời chào mua Ausgrid vào tháng 7 vừa qua, nguồn tin thân cận cho biết.
          Triển vọng Australia bán lưới điện cho nhà đầu tư Trung Quốc đã giảm sút sau cuộc bầu cử hôm 2/7 ở Australia. Với kết quả cuộc bầu cử này, Đảng Dân tộc của Australia, một đảng theo chủ trương bảo hộ và chỉ trích mạnh hoạt động đầu tư của các công ty quốc doanh Trung Quốc ở Australia, giành được tiếng nói lớn hơn trong Thượng viện và Chính phủ.
          “Có nhiều yếu tố chính trị được trộn lẫn trong quyết định này”, ông Paul William, nhà phân tích chính trị cấp cao thuộc Đại học Griffith, nhận xét. “Chính phủ Australia đang chật vật ứng phó với cử tri và đang nỗ lực phục hồi một phần vốn liếng chính trị. Một chút chủ nghĩa dân tộc trong kinh tế không bao giờ là sai lầm”.
          Bang New South Wales của Australia, địa phương muốn bán Ausgrid để có ngân sách đầu tư vào cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện và đường xá, nói rằng quyết định của Bộ Tài chính Australia sẽ không khiến bang trì hoãn các kế hoạch đầu tư.
          “Chúng tôi sẽ tiếp tục việc bán Ausgrid và nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư đối với tài sản này”, người đứng đầu ngành tài chính bang New South Wales, ông Gladys Berejiklian, nói trong một tuyên bố.

          Nhiều rào cản hơn

          Việc Australia từ chối bán Ausgrid cho Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Australia phải cân bằng giữa một bên là nhu cầu đầu tư nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, với một bên là sự phản đối ngày càng lớn của dư luận đối với việc bán đất nông nghiệp, bất động sản, và các cơ sở hạ tầng chiến lược, đặc biệt là bán cho các nhà đầu tư Trung Quốc.
          Mặc dù vốn đầu tư nước ngoài giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế tương lai của Australia, nhưng chính phủ nước này đang đặt ra nhiều rào cản hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Năm ngoái, Australia đã tăng cường giám sát việc bán đất nông nghiệp cho nhà đầu tư từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cơ quan giám sát đầu tư thuộc Chính phủ Australia hiện bao gồm một thành viên là cựu giám đốc tình báo nước này.
          Năm ngoái, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ quan ngại khi một công ty Trung Quốc mua lại một cảng biển ở thành phố Darwin phía Bắc Australia, nơi có một căn cứ của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ. Sau vụ này, ông Morrison đã tăng cường giám sát việc bán tài sản quốc gia cho nước ngoài. Chính ông Morrison là người đã chặn đứng vụ bán bãi chăn thả gia súc lớn nhất Australia là S. Kidman & Co. cho Trung Quốc.
          “Mạng lưới của Ausgrid bao gồm các dịch vụ điện lực và liên lạc quan trọng đối với các doanh nghiệp và Chính phủ”, ông Morrison nói với các nhà báo. “Những lo ngại về an ninh quốc gia không nhằm vào một quốc gia cụ thể nào, mà liên quan tới cấu trúc của giao dịch và bản chất của tài sản được bán”.
          State Grid giữ vai trò truyền dẫn điện đến 1,1 tỷ người dân Trung Quốc. Tập đoàn này đã chào mua nhiều tài sản năng lượng trên toàn cầu trong bối cảnh Trung Quốc nỗ lực cải tổ các doanh nghiệp quốc doanh cồng kềnh, kém hiệu quả.
          Đầu năm nay, State Grid đã mua lại công ty phân phối điện CPFL Energia SA của Brazil với giá 1,8 tỷ USD. State Grid cũng đã sở hữu một phần mạng lưới điện ở các bang South Australia và Victoria của Australia.
          Năm ngoái, State Grid đã bỏ lỡ mất một cơ hội lới khi hệ thống truyền tải điện TransGrid của bang New South Wales được bán cho một nhóm nhà đầu tư từ Canada và Trung Đông với giá 10,3 tỷ Đôla Australia.
          Về phần mình, công ty Cheung Kong Infrastructure đã nắm cổ phần trong các mạng lưới điện ở Melbourne, Wellington và London.
          Australia không phải là quốc gia duy nhất lo ngại vấn đề an ninh quốc gia khi để nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Thủ tướng Anh Theresa May đã hoãn việc thông qua kế hoạch xây dựng một lò phản ứng hạt nhân mới mà Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc sẽ nắm một cổ phần nhỏ.
          Năm ngoái, một cố vấn lâu năm của bà May cảnh báo rằng sự tham gia của Trung Quốc vào các dự án điện hạt nhân có thể cho phép họ “tùy ý ngắt hoạt động sản xuất năng lượng của Anh”.
          http://vneconomy.vn/the-gioi/vi-sao-australia-tu-choi-ban-mang-luoi-dien-cho-trung-quoc-20160811040536242.htm
          An Huy (VnEconomy

          Bộ Công an bắt đường dây rút ruột xăng dầu lớn

          Các tài xế khai nhận, xe bồn chứa 16-25 m3 nhưng mỗi lần ‘rút ruột’ từ 30-100 lít. Mỗi người chạy một đến 2 chuyến mỗi ngày và đều đưa vào đây trộm xăng dầu.
          Ngày 11.8, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74B) – Bộ Công an phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (C45B) bắt quả tang 5 tài xế xe bồn đang phá niêm chì, xả van rút dầu vào các can tại kho bãi là chi nhánh của Công ty TNHH TMDV Mạnh Thắng Lợi (477/10 đường Huỳnh Tấn Phát, KP.7, H.Nhà Bè, TP.HCM).
          Bộ Công an bắt đường dây rút ruột xăng dầu lớn
          Nhóm nghi can rút ruột xăng dầu tại bãi Ảnh: Công an cung cấp
          Theo đó, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Thảo (ngụ TP.HCM), là đại diện chi nhánh Công ty TNHH TM DV Mạnh Thắng Lợi. Ngoài Thảo, cơ quan công an còn bắt giữ một số nghi can khác nằm trong đường dây này.
          Dưới sự chỉ đạo của Cục phó C74B, các trinh sát của đã theo dõi, điều tra hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu trên địa bàn TP.HCM và các địa bàn phía Nam trong thời gian dài, phát hiện đường dây tội phạm có tổ chức, trộm cắp rút ruột xăng dầu.
          Theo C74B, những xe bồn này trên đường đi giao nhiêu liệu từ kho A, B, C của Tổng Công ty xăng dầu Khu vực 2 cho khách hàng thì sẽ ghé vào bãi này để rút xăng dầu. Sau đó, xăng dầu rút được các tài xế bán cho kho bãi chứa trong bồn âm dưới đất.
          Tại CQĐT, các tài xế khai nhận, xe bồn chứa 16-25 m3 nhưng mỗi lần ‘rút ruột’ từ 30-100 lít. Mỗi người chạy một đến 2 chuyến mỗi ngày và đều đưa vào đây trộm xăng dầu.
          Sau thời gian điều tra, xác minh, C74B xác nhận mỗi ngày có khoảng 50 đến 80 xe bồn ghé vào trộm xăng dầu bán cho kho bãi chứa bồn âm dưới đất.
          Vụ việc đang được C74B phối hợp với C45B điều tra mở rộng.
          Ngọc Lê

          Khởi tố Hiệu phó dùng ảnh “nóng” tống tiền nữ đồng nghiệp


          (ĐSPL) - Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Kim Nhuận, Phó hiệu trưởng trường THPT Duy Tân.
          Theo tờ Công Lý đăng tải, ngày 11/8, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Trần Kim Nhuận, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Duy Tân (đóng tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".
          Khởi tố Hiệu phó dùng ảnh “nóng” tống tiền nữ đồng nghiệp - Ảnh 1

          Trường THPT Duy Tân nơi ông Nhuận và cô V. công tác (Ảnh: Công Lý)

          Như đã đưa tin, vào ngày 3/8, cô giáo L.T.A.V. (33 tuổi, là giáo viên dạy môn Ngữ văn tại Trường THPT Duy Tân) đã có đơn gửi đến Công an thành phố xin xử lý nhẹ cho ông Nhuận về hành vi nói trên. Theo cô giáo V. trước đây ông Nhuận có lần nhập viện phẫu thuật mổ hộp sọ nên thần kinh không ổn định... vậy nên cô giáo này xin cơ quan chức năng xử lý nhẹ với ông Nhuận.
          Báo Tiền Phong đăng tải, trước đó, dù đã có gia đình nhưng ông Nhuận và nữ giáo viên cùng trường có quan hệ tình cảm trong nhiều năm. Trong thời gian có quan hệ yêu đương ông Nhuận chụp lại hình ảnh nhạy cảm và lưu trong máy.
          Khi nữ giáo viên sinh đứa con thứ hai thì ông Nhuận cho rằng đó là con của mình nên yêu cầu cô giáo đưa tiền để ông đi giám định. Hai người xảy ra mâu thuẫn, ông Nhuận đã nhắn tin đe dọa yêu cầu cô giáo đưa 129 triệu đồng nếu không sẽ tung ảnh nóng lên mạng. Sau đó bị bắt quả tang khi đang nhận tiền tại một quán cà phê.
          NINH LAN (Tổng hợp)
          Nguồn nguoiduatin

          Nhung Kate: Không nghĩ gì nhiều khi yêu Johnny Trí Nguyễn

          Thứ Năm, ngày 11/08/2016 19:00 PM (GMT+7)
          Nhung Kate chia sẻ, điều duy nhất cô quan tâm là hiện tại chứ không phải quá khứ hay tương lai.
          58 19
          “Bạn gái của Johnny Trí Nguyễn” là danh xưng thường được dành cho nữ diễn viên Nhung Kate, dù cho cô đã bỏ túi cho mình kha khá những vai diễn. Tháng 9 này, Nhung Kate trở thành nữ chính cho bộ phim Cô hầu gái của đạo diễn Việt Kiều Derek Nguyễn.
           Nhung Kate: Không nghĩ gì nhiều khi yêu Johnny Trí Nguyễn - 1
          Nhung Kate được biết nhiều với danh xưng "Bạn gái Johnny Trí Nguyễn"
          - Giữa một ekip toàn những cái tên trở về từ hải ngoại, chị có đủ tự tin rằng tên tuổi của mình sẽ lôi kéo được khán giả đến rạp xem Cô hầu gái?
          Tôi nghĩ rằng một ngôi sao không thể làm nên thành công của bộ phim. Đương nhiên diễn viên là một trong những yếu tố nhưng ngoài ra còn rất nhiều yếu tố khác nữa để làm nên thành công của bộ phim. Tôi cảm thấy năm nay là một năm khó đoán với điện ảnh, không thể đoán được phim nào thành công cả.
          Năm nay có những phim có nhiều tên tuổi nổi tiếng tham gia nhưng phim cũng không thành công về mặt doanh thu nên tôi nghĩ tốt nhất là chờ thôi.
          - Đây là lần thứ 2 chị đóng phim điện ảnh và tiếp tục là một phim kinh dị. Chị có nghĩ rằng mình sẽ hướng mình vào những vai diễn kiểu thế này?
          Tôi không đặt nặng vấn đề về thể loại phim. Vai diễn hay thì tôi hứng thú để tham gia tôi. Vì tôi nghĩ, công việc của mình là diễn xuất.
          Còn về chuyện có đi theo phim kinh dị thì tôi nghĩ là không. Vì hai không phải là con số lớn và nhân vật Tuyết trong Đoạt hồn và Linh trong Cô hầu gái cũng có sự khác biệt với nhau.
           Nhung Kate: Không nghĩ gì nhiều khi yêu Johnny Trí Nguyễn - 2
          Nữ diễn viên có những cảnh nóng với bạn diễn nước ngoài
          - Trong Cô hầu gái, chị phải đóng cảnh nóng với bạn diễn người nước ngoài. Làm cách nào để chị có thể hòa hợp được với bạn diễn?
          Ngay từ khi tôi và bạn diễn gặp nhau từ buổi gọi diễn viên cho Cô hầu gái, chúng tôi đã có một quãng thời gian để làm việc với nhau. Quá trình đấy, tôi và nam diễn viên Jean-Michel Richaud đã có những bài tập với nhau để cả hai quen thuộc với hình ảnh nhân vật của mình.
          Tôi và anh Jean-Michel Richaud ngồi đối diện với nhau và nắm tay nhau. Ban đầu chúng tôi chỉ là những người xa lạ nhưng sau đó tôi tưởng tượng ra hình ảnh của nhân vật từ lúc bé rồi lớn dần để hòa nhập dần.
          Ngoài ra, chúng tôi còn đặt cho nhau những câu hỏi để khám phá người bạn đối diện mình là ai. Sau hai tuần làm việc thì tôi và anh Jean-Michel Richaud trở nên thân thiết với nhau.
          - Chị đã đóng kha khá phim nhưng vẫn được biết đến nhiều với tên gọi “bạn gái của Johnny Trí Nguyễn. Chị nghĩ mình phải làm gì để thoát ra danh xưng đó?
          Nếu như nghĩ rằng mình bị trói buộc bởi điều đó thì mình mới tìm cách thoát ra. Còn nếu tôi nghĩ rằng đó là chuyện đương nhiên trong cuộc sống thì tôi không cần phải làm gì cả, chỉ cần kệ nó sẽ diễn ra như lẽ đương nhiên.
           Nhung Kate: Không nghĩ gì nhiều khi yêu Johnny Trí Nguyễn - 3
          Nhung Kate không có bí quyết gì để trói tim Johnny Trí Nguyễn
          - Vậy chị có bí quyết để trói trái tim một người đàn ông lãng tử như Johnny Trí Nguyễn?
          Bí quyết của tôi là không có bí quyết gì cả, mình cứ là chính mình và sống thuận theo tự nhiên. Tôi nghĩ không có nên gồng làm gì hết, vì cái gì không thuận theo tự nhiên đều không ổn.
          Tôi nghĩ điều đó cũng giống như việc tôi chạy xe mô tô. Điều duy nhất tôi nhìn thấy là con đường trước mặt. Thường tai nạn xảy ra là do mình nghĩ quá nhiều nên mình mới bị phân tâm và không phản ứng kịp. Còn nếu mình chỉ tập trung vào con đường thôi thì không có chuyện gì xảy ra hết.
          Tôi nghĩ điều này có thể áp dụng vào trong cuộc sống. Tôi cứ sống tập trung với hiện tại, vì vấn đề chỉ xảy ra khi người ta nghĩ quá nhiều về tương lai hoặc quá khứ, nhưng đó đều là những thứ không có thật, cái thật duy nhất hiện hữu là thực tại này thôi.
          - Từ khi yêu Johnny, chị thấy mình được gì và mất gì?
          Tôi không nghĩ được gì nhiều như vậy đâu, vì vui thì cứ vui thôi, còn hết vui thì thôi.
           Nhung Kate: Không nghĩ gì nhiều khi yêu Johnny Trí Nguyễn - 4
          Nhung Kate chịu ảnh hưởng nhiều từ bạn trai Johnny Trí Nguyễn
          - Chị và anh Johnny Trí Nguyễn gặp gỡ và quen biết nhau như thế nào?
          Tôi viết anh Trí cũng lâu rồi khi xem anh ấy đóng phim. Đến năm 2011, tôi tham gia casting phim Chuộc tội của hãng phim Chánh Phương thì lần đầu tiên  gặp anh Trí ở ngoài đời và có diễn chung với anh ấy một lần.Cuối năm đó, anh Trí có ra Bắc làm phim Thiên mệnh anh hùng thì tôi cũng có gặp nhau cà phê nói chuyện thăm hỏi vậy thôi.
          Cuối năm 2011, tôi quyết định vào Sài Gòn thì…còn những chuyện khác thì thôi, tôi xin giữ cho riêng mình.
          - Những sở thích mạnh của chị như học võ hay chơi mô tô có phải do ảnh hưởng của bạn trai?
          Cũng có ảnh hưởng của anh Trí, khi tôi vào Sài Gòn thì anh Trí có mở võ đường Liên Phong. Tôi cũng có hứng thú với võ từ trước rồi nên quyết định học. Còn chuyện chạy xe, tôi gặp gỡ anh Trí và bạn bè của anh ấy có xe phân khối lớn thì thấy thú vị rồi tự nhiên tôi quyết định mình cũng phải có một xe mô tô rồi sau này thì mê dần.
          - Cảm ơn chị chia sẻ.
          Thế giới Showbiz Việt nóng bỏng tuần qua . Cập nhật Scandal Sao Việt rúng động Làng Giải trí Mới Nhất.
          Theo Yên Chi (Dân Việt)

          Chuyện trọng tài Việt: Tít mù rồi lại vòng quanh

          Chiếc ghế của trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi vẫn không thay đổi sau khi vượt qua phe "chống đối" với tỉ số áp đảo trong cuộc bỏ phiếu kín vào chiều 11/8, và điều đó đồng nghĩa phía trước câu chuyện về các vua sân cỏ có thể vẫn sẽ được nhắc nhiều cho đến ít nhất cuối mùa giải...
          Họp nhiều, nhưng không ra được chiến thuật
          Khi V-League, cũng như bóng đá Việt Nam đang gặp rất nhiều vấn đề việc hội nghị BCH VFF khóa VII được tổ chức ra vào ngày 11/8 tại TP.HCM thực sự khiến người hâm mộ, truyền thông hay người trong giới hy vọng.
          VFF, Ban chấp hành, Trọng tài, Nguyễn Văn Mùi, Bầu Đức
          Những phản ứng của bầu Đức (Gia Khánh)
          Họ hy vọng gì nếu như không phải những vấn đề về trọng tài, về hướng phát triển của bóng đá nước nhà và cả tình hình sức khỏe của chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng.
          Và thực sự, một cuộc họp kín giữa hơn 20 thành viên của BCH VFF đã diễn ra và kéo dài nhiều giờ đồng hồ từ sáng đến tận gần cuối buổi chiều càng củng cố những hy vọng ấy hơn.
          Tuy nhiên, kết thúc cuộc họp những gì chờ đợi rốt cuộc đã không đến khi chiếc ghế chủ tịch HĐTT QG của ông Nguyễn Văn Mùi vẫn được giữ nguyên bất chấp TTK Lê Hoài Anh nhận định "BCH đánh giá có nhiều sai sót" khi nói đến vấn đề trọng tài.
          Một điều rất lạ, khi mà rất nhiều người trong BCH trong cuộc họp đã thẳng thắn chỉ trích HĐTT, chỉ ra những sai sót của các vua nhưng khi bỏ phiếu kín tỉ lệ đồng thuận để chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi tiếp tục đảm nhiệm cương vị lại rất cao, nếu như không muốn dùng đến từ "áp đảo" so với phiếu chống.
          Với số phiếu tín nhiệm cao như thế, BCH hay cá nhân bầu Đức, ông Lê Nguyên Hồng - những người phản ứng gay gắt nhất cũng đành "bó tay" chứ khó có thể làm gì khác sau khi lấy ý kiến tập thể.
          Mọi thứ ở trong HĐTT e rằng khó có thể thay đổi khi chủ tịch hội đồng vẫn là người cũ, dù rằng trong hội nghị ý kiến góp ý về khâu tuyển chọn, đào tạo...là rất nhiều.
          Thế mới gọi họp nhiều mà không ra chiến thuật là vì thế!
          "Chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau"
          Không lâu sau khi bầu Đức phát biểu cần phải thay đổi ghế trưởng ban trọng tài, mà cụ thể phải thay đương kim chủ tịch Nguyễn Văn Mùi để giảm bớt áp lực dư luận thì ngay lập tức ông Nguyễn Lân Trung đã phản pháo.
          VFF, Ban chấp hành, Trọng tài, Nguyễn Văn Mùi, Bầu Đức
          Cũng không thay đổi được gì ở ghế chủ tịch HĐTT (Gia Khánh)
          "Tôi không nhất trí với anh Đức là truyền thông nói thế này, mình phải làm cách nào để xẹp đi là không đúng. Cái gì họ đúng thì mình làm, nhưng còn đòi hỏi thì không nên"
          Ông Trung cũng cho rằng trong những vấn đề về trọng tài khiến dư luận phản ứng, truyền thông đưa tin không tốt là bởi "tự ta làm rối lên như câu chuyện đã thấy khi chưa gì đã ầm ầm cả lên
          Trách nhiệm của những người ngồi đây là rất lớn, chúng ta phải chung tay với nhau để xử lý khủng hoảng. Chúng ta không che đậy cho nhau, phải lắng nghe nhưng không phải chạy theo dư luận"
          Chốt lại phần phát biểu dài vài phút của mình, cựu PCT VFF khẳng định "Chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ uy tín liên đoàn, bảo vệ uy tín bóng đá Việt Nam"
          Cùng chung quan điểm về việc truyền thông nói quá vấn đề khiến dư luận dậy sóng là ý kiến của cựu trọng tài Dương Văn Hiền khi cho rằng có những điều mình nói nhưng truyền thông không đưa chính xác.
          "Tôi rất là buồn, khi giờ ra bất kỳ chỗ nào người ta cũng nói. Và trong đó có một phần là từ thông tin báo chí chưa tốt...Tôi lấy ví dụ như tôi đi, có một tờ báo đã viết "Ông Dương Văn Hiền đã nói trọng tài cướp đi bàn thắng của đội tuyển Việt Nam. Tôi là trọng tài không bao giờ tôi phát biểu như thế, rồi còn nhiều tình huống nữa"
          "Trọng tài không ai khen hết, khi bắt tốt một trận đấu không có báo chí nào khen cả, nhưng khi sai sót thì nhiều thứ xảy ra như các anh đã thấy", ông Dương Văn Hiền chia sẻ.
          Không khác là bao, chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi đã khẳng định những gì mà mình cùng các cộng sự làm trong suốt thời gian qua là vô cùng nỗ lực nhưng chưa được đánh giá chính xác.
          Ông Mùi cũng khẳng định việc họp bàn và đưa ra quyết định trước khi họp BCH về chiếc ghế của mình là không đúng quy trình, cần phải xem xét để lấy lại sự công bằng cho mình...
          Và có lẽ, chính bởi bảo vệ lẫn nhau, cùng chung một mái nhà bóng đá Việt mà chiếc ghế của trưởng ban trọng tài vẫn chưa thể đổi chủ khiến V-League đứng trước câu chuyện nóng, dài từ trọng tài một lần nữa...
          Duy Nguyễn

          Minh Béo nhận 2 tội, mức án 18 tháng tù

          (NLĐO) – Hồng Quang Minh (nghệ danh Minh Béo ) 38 tuổi, đã nhận 2 trong 3 tội danh tại Tòa án Westminster (một chi nhánh của Tòa thượng thẩm quận Cam, California – Mỹ) trong phiên điều trần ngày 10-8.


            Minh béo tại trại giam
            Minh béo tại trại giam
            Theo thông tin từ báo Người Việt, Minh Béo nhận tội: “Quan hệ tình dục bằng đường miệng với trẻ vị thành niên”, “Định gặp trẻ vị thành niên cho mục đích dâm ô”. Trước đó, nghệ sĩ hài này bị cáo buộc 3 tội danh: “Quan hệ tình dục bằng đường miệng với trẻ vị thành niên”, “Cố gắng thực hiện hành vi khiêu dâm với trẻ dưới 14 tuổi” và “Định gặp trẻ vị thành niên cho mục đích dâm ô”.
            Minh Béo và luật sư Đỗ Phủ trong phiên luận tội trước khi đổi sang luật sư Mia. Ảnh OC Register
            Minh Béo và luật sư Đỗ Phủ trong phiên luận tội trước khi đổi sang luật sư Mia. Ảnh OC Register
            Việc Minh Béo nhận tội được nhận định là khá bất ngờ bởi những dự đoán trước đó cho rằng luật sư của Minh Béo là bà Mia Mayamoto sẽ tiếp tục dời các phiên điều trần. Minh Béo nhận tội sẽ đối mặt mức án cao nhất là 18 tháng tù giam. Mức án dành cho Minh Béo sẽ được tuyên trong phiên tòa ngày 16-12. Đến tháng 12, Minh Béo đã bị tạm giam suốt 9 tháng và số thời gian tạm giam này được giảm trừ vào thời gian thụ án của bị cáo. Nếu bị kết án 18 tháng tù, Minh Béo sẽ mãn hạn vào tháng 9-2017. Trong quá trình ngồi tù, nếu cải tạo tốt, Minh Béo được tiếp tục giảm án.
            Theo Facebook của Dũng Taylor, chồng ca sĩ Thu Phương, người theo sát vụ Minh Béo và thường dự phiên tòa, trực tuyến cho những người khác cùng theo dõi, có chia sẻ rằng Phó biện lý Bobby Taghavi cho biết Minh Béo chính thức thành tội phạm sau phiên tòa 10-8. Văn phòng công tố viên quận Cam và phía biện sư đã thỏa thuận điều kiện dựa trên bằng chứng. Không chỉ bị tù giam, Minh Béo còn bị ghi tên trong danh sách tội phạm tình dục.
            M.Khuê (tổng hợp theo AP, Người Việt, Facebook)

            Gần 30% tỷ phú trên thế giới không có bằng đại học

            17:09 11/08/2016

            Wealth-X – một trang thông tin thống kê về tài sản – vừa công bố báo cáo Điều tra Tỷ phú (Billionaire Census) năm 2015, trong đó cho thấy số tỷ phú năm ngoái đã tăng lên mức kỷ lục, và một điều đáng lưu ý nữa là có đến gần 1/3 trong số họ không có bằng đại học.

            Gần 30% tỷ phú trên thế giới không có bằng đại học
            Ảnh minh họa.
            Theo kết quả điều tra, toàn thế giới hiện có 2.473 tỷ phú, nắm giữ số tài sản 7,7 nghìn tỷ USD, tăng lần lượt 6,4% và 5,4% so với năm 2014.
            Số tỷ phú là nữ có 294 người, chiếm 11,9% tổng số tỷ phú toàn cầu, còn số tỷ phú là nam là 2.179 người, chiếm 88,1% . Các tỷ phú nữ nắm 876 tỷ USD, còn các tỷ phú nam nắm 6.807 tỷ USD.
            Về bằng cấp, thống kê cho thấy 70,1% số tỷ phú trên thế giới có trình độ cử nhân trở nên. Điều này đồng nghĩa với việc có đến gần 30% tỷ phú không có bằng đại học, hay bằng cấp không phải là điều kiện bắt buộc để có thể trở thành tỷ phú.
            Số tỷ phú có bằng thạc sỹ là 22%, còn số tỷ phú có bằng tiến sỹ là 9,5%.
            the gioi co gan 2500 ty phu gan 30 khong co bang dai hoc
            Gần 30% tỷ phú không có bằng đại học. Nguồn: Billionaire Census 2015.
            Số phận tạo nên con người. Báo cáo cho thấy 1.372 người trở thành tỷ phú do tự thân làm giàu, chiếm 56% tổng số tỷ phú, 323 người trở thành tỷ phú nhờ thừa kế, chiếm 13%, số còn lại là vừa được thừa kế vừa do tự thân làm giàu.
            Xét về tình trạng hôn nhân, 3,4% số tỷ phú đang độc thân, 7,2% tỷ phú đã ly hôn, 85,1% tỷ phú đang có gia đình và 4,4% tỷ phú có vợ/chồng đã qua đời.
            Về phân bổ, Châu Âu là khu vực có nhiều tỷ phú nhất với 806 người, tiếp theo là Mỹ với 782 người, Châu Á vươn lên vị trí số ba với 645 tỷ phú, tiếp đến là Bắc Mỹ với 628 người có tài sản từ 1 tỷ USD trở lên.
            the gioi co gan 2500 ty phu gan 30 khong co bang dai hoc
            Mức tổng tài sản 7.700 tỷ USD của các tỷ phú này lớn hơn tổng GDP của Đức và Nhật Bản, 2 nền kinh tế lớn thứ ba và thứ tư thế giới.
            Trong năm 2015 thế giới có 148 tỷ phú mới, trong đó 140 người là nam giới.
            Theo PetroTimes

            Nhận xét

            Bài đăng phổ biến từ blog này

            NHÂN TÍNH 37

            BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

            ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32