Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 415
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầmtrên NET)
Melbourne 'thành phố đáng sống nhất thế giới'
3 giờ trước
Melbourne
Melbourne, trong
năm thứ sáu liên tiếp, là thành phố đáng sống nhất thế giới, theo bảng
xếp hạng 140 thành phố của Economist Intelligence Unit (EIU).
Damascus xếp chót bảng.
Tại châu Á, Tokyo xếp cao nhất, thứ 13.
Hong Kong xếp thứ 43, còn Singapore thứ 46.
Tô Châu xếp cao nhất trong các thành phố ở Trung Quốc đại lục, xếp thứ 72, còn Bắc Kinh và Thượng Hải lần lượt thứ 73 và 82.
BBC Tiếng Việt chưa tiếp cận được với toàn bộ bảng xếp hạng 140 thành phố năm 2016.
Nhưng bảng xếp hạng của EIU năm 2015 xếp Hà Nội thứ 118, và TP. Hồ Chí Minh thứ 122 trong tổng số 140 thành phố.
Năm 2015, Tokyo vẫn là thành phố châu Á đứng cao nhất, thứ 15, ngay sau đó là Osaka cũng của Nhật.
Năm 2015, Damascus của Syria cũng bị EIU xếp chót bảng.
Bảng xếp hạng Global Liveability Ranking của EIU đánh giá 30 yếu tố
trong năm hạng mục chính là ổn định, y tế, văn hóa-môi trường, giáo dục
và cơ sở hạ tầng.
Xếp hạng này không tính chi phí cuộc sống rẻ hay đắt.
Các thành phố xếp đầu có điểm chung là thuộc các nước khá giàu, hệ
thống y tế, giáo dục tốt, cơ sở hạ tầng tốt, và thường có kích cỡ vừa,
dân số không quá dày đặc.
Sáu trong 10 thành phố xếp đầu là ở Úc và Canada.
Mật độ dân số ở Úc và Canada lần lượt chỉ là 3,1 và 3,9 người mỗi cây số vuông.
Các
thành phố lớn, thành công như New York, London, Paris không có thứ hạng
cao vì cùng gặp các vấn đề như đe dọa khủng bố, tỉ lệ tội phạm cao, kẹt
xe, giao thông công cộng...
Gần 100 người tìm kiếm thi thể 2 trẻ em đuối nước
03:00 20/08/2016
Tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) vừa xảy ra vụ đuối
nước thương tâm. Nạn nhân là hai chị em họ, đều dưới 10 tuổi.
Đến tối 19/8, hơn 100 người thuộc các lực lượng chức năng TP Đà Nẵng
vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể một trong số hai cháu nhỏ bị đuối
nước.
Trước đó, khoảng 6h30 ngày 19/8, khi đang vui chơi trên bờ hồ điều
tiết Hòa Phú (phường Hòa Minh) Lan và Nam (dưới 10 tuổi) đã trượt chân
rơi xuống nước.
Mọi người đưa thi thể Nam về bệnh viện.
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động khoảng 100, lặn xuống hồ nước tìm kiếm 2 cháu nhỏ.
Đến 19h cùng ngày, nhà chức trách tìm thấy thi thể Nam. Còn người chị
thì vẫn chưa được tìm thấy. Theo người dân địa phương, hai cháu này
cùng ở với ông bà ngoại.
TTO - Trong thời gian từ
ngày 1-1-2007 đến 30-6-2016, đã xảy ra 1 trường hợp xác minh việc kê
khai tài sản, thu nhập và đã bị kết luận kê khai không trung thực.
Ngày 19-8, thông tin từ
UBND TP.HCM cho biết UBND TP đã có báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện
Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (2006-2016).
UBND TP.HCM nhận định tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức
tạp; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu: số vụ
việc, vụ án tham nhũng được phát hiện còn ít, việc xử lý còn kéo dài,
chưa nghiêm, thu hồi tài sản đạt kết quả thấp, gây tâm lý bức xúc và
hoài nghi trong xã hội về quyết tâm phòng, chống tham nhũng của TP.
Chưa kiểm soát được thu nhập và tiêu dùng của người có chức vụ
Theo báo cáo, việc triển khai công tác kê khai minh bạch tài sản, thu
nhập của cán bộ công chức, viên chức trong 10 năm qua được thực hiện cơ
bản đúng thời gian, đúng trình tự thủ tục theo quy định.
Tuy nhiên, việc kê khai chưa phát huy hiệu quả cao, còn nặng hình
thức, chủ yếu quản lý bản kê khai, chỉ sử dụng khi có vấn đề phản ánh,
tố cáo, chưa được kiểm tra, xác minh giữa tài sản kê khai và tài sản
thực tế cũng như nguồn gốc tài sản của người kê khai.
Trong thời gian từ ngày 1-1-2007 đến 30-6-2016, đã xảy ra 1 trường
hợp xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập và đã bị kết luận kê khai
không trung thực.
Theo đó, kết luận số 63/KL-UBND ngày 5-6-2014 của chủ tịch UBND huyện
Bình Chánh kết luận ông Hà Đức An - chuyên viên Đội quản lý trật tự đô
thị thuộc Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh không trung thực trong
kê khai tài sản, thu nhập.
Đến nay, 100% đơn vị trực thuộc trên địa bàn TP đã thực hiện việc
thanh toán, trả lương qua tài khoản. Nhìn chung việc trả lương qua tài
khoản được thực hiện tốt, an toàn, hạn chế việc giữ tiền mặt quá lớn tại
các cơ quan, đơn vị, đây là bước khởi đầu quan trọng để tiến tới hạn
chế dùng tiền mặt, góp phần kiểm soát thu nhập, phòng ngừa tham nhũng.
Tuy nhiên, việc thanh toán bằng tiền mặt còn phổ biến, vẫn chưa kiểm
soát được các nguồn thu nhập khác ngoài lương của đối tượng hưởng lương
từ ngân sách, nhất là chưa kiểm soát được thu nhập, tiêu dùng của người
có chức vụ, quyền hạn; việc mua bán tài sản có giá trị lớn chưa được
thanh toán qua tài khoản.
Tặng quà hối lộ vẫn ngấm ngầm xảy ra
Theo UBND TP, hầu hết các đám cưới, đám tang tại các gia đình của cán
bộ công chức được tổ chức gọn nhẹ, khoa học, thủ tục đơn giản, giảm bớt
chi phí nhưng vẫn đảm bảo giữ được nét văn hóa truyền thống của người Á
Đông, qua đó đã góp phần tổ chức, tuyên truyền, vận động toàn dân thực
hiện tốt theo nếp sống văn hóa mới.
Đặc biệt, những việc như mừng nhà mới, nhận chức vụ, tổ chức sinh
nhật, việc nhận bằng cấp, học hàm, học vị, danh hiệu thi đua, khen
thưởng… đã giảm đáng kể, không còn tổ chức rình rang.
Tuy nhiên, trong thực tế, việc tặng quà để được việc, nhận quà biếu
có tính chất hối lộ vẫn còn ngấm ngầm diễn ra, rất khó phát hiện, khó
định giá quà tặng nào là vi phạm, thiếu cơ chế giám sát.
Do đó, không thể phát hiện được ai nhận quà sai quy định mà không
nộp lại để xử lý; đồng thời cũng khó phân định mức khen thưởng cho người
nhận quà và nộp lại quà tặng.
Vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức còn có thái độ cáu
gắt, nhũng nhiễu với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết công việc tại
cơ quan, đơn vị; chưa đảm bảo giờ giấc làm việc.
Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp, người dân ít quan
tâm đến vấn đề phòng, chống tham nhũng, coi việc phòng, chống tham
nhũng là nhiệm vụ của Nhà nước, không xem là trách nhiệm của mình nên
chưa quyết liệt trong việc đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham
nhũng.
Thực tế, một bộ phận người dân, doanh nghiệp xuất hiện tâm lý khi
giao dịch, tiếp xúc với cơ quan, đơn vị cần phải “lót tay”, chấp nhận
tiêu cực, tham nhũng hoặc tìm cách tác động bằng nhiều hình thức
khác nhau đối với cán bộ, công chức với mục đích được thuận lợi, suông
sẻ trong công việc mà chưa chú trọng đến hành vi góp phần tham nhũng,
tiêu cực.
Qua thống kê, tổng hợp từ các cơ quan, đơn vị đã xảy ra 147 trường
hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức
nghề nghiệp đã bị xử lý. Có 23 trường hợp xử lý người đứng đầu do thiếu
trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.
MAI HƯƠNG
TP HCM tốn gần 2 tỉ đồng để bắn pháo hoa dịp 2-9
(NLĐO) – Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa và chỉ bắn ở 2 địa điểm
UBND TP HCM vừa ban kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2-9.
Theo đó, TP sẽ tiến hành bắn pháo hoa tại 2 điểm vào lúc 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2-9.
Điểm 1 sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, quận 2.
Điểm 2 sẽ bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11.
Được biết, kinh phí để tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại Đường hầm
sông Sài Gòn dự toán là hơn 1,4 tỉ đồng, từ nguồn kinh phí vận động xã
hội hóa.
Còn tại điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở Công viên Văn hóa Đầm Sen là 510
triệu đồng. Số tiền này do Công ty TNHHMTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ chi.
TP HCM sẽ bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2-9
Để đảm bảo giao thông trong đêm bắn pháo hoa, Sở GTVT TP sẽ phối hợp
cùng Công an TP, Lực lượng Thanh niên xung phong TP tiến hành phân luồng
các tuyến đường trên bộ và dưới sông xung quanh khu vực bắn pháo hoa;
không cho các phương tiện lưu thông, đậu, dừng trong phạm vị cách vị trí
bắn pháo hoa từ 1.000 m trở ra.
Cũng trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám
(19.8.1945-19.8.2016) và Quốc khánh 2-9 (2.9.1945-2.9.2016), Ban tổ chức
kỉ niệm các ngày lễ lớn TP sẽ tổ chức cuộc đua xe đạp “Vòng quanh TP”
vào ngày 2-9.
Ngoài ra, TP còn tổ chức triển lãm kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám
và Quốc khánh 2-9, trên đường Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi; lễ dâng
hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng,...
Phan Anh
Trợ thủ của tỷ phú Donald Trump dính án nhận hối lộ từ phe thân Nga
Cập nhật lúc:
19/08/2016 11:23:00
Paul Manafort, chủ tịch ban vận động tranh cử của ông Donald Trump. Photo Courtesy:Photo Courtesy
Paul
Manafort, chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, đang dính
nghi án nhận tiền từ đảng của cựu tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych
(Ukraine).
Các
công tố viên Ukraine xác nhận có tên của ông Paul Manafort trong cuốn
sổ tài chính bí mật, được cho liên quan tới những khoản chi không tiết
lộ bị cáo buộc tham nhũng dưới thời cựu Tổng thống Viktor Yanukovych.
Câu chuyện này một lần nữa khiến ông Donald Trump, ứng viên tranh cử
tổng thống Mỹ, phải đứng ngồi không yên. Ông
Nazar Kholodnytski, công tố viên của chiến dịch chống tham nhũng mới
của Ukraine, là người dẫn đầu cuộc điều tra về những khoản chi bí mật
nêu trên. Trong đó có một bản kế toán viết tay hiển thị 5 tỉ Mỹ kim
trong các giao dịch tiền mặt, bị cho là thuộc về đảng của Cựu Tổng thống
Yanukovych. Vị
công tố viên này xác nhận tên của ông Paul Manafort xuất hiện 12 lần,
nằm trong 22 mục chi với số tiền tổng cộng 12.7 triệu Mỹ kim trong giai
đoạn năm 2007 tới 2012. Trước đây ông Manafort từng làm cố vấn cho chính
phủ của ông Yanukovych, đài CBS (Mỹ) ngày 17.8 cho biết. Những
thông tin đầu tiên về bản viết tay và số tiền bị cáo buộc chuyển cho
ông Manafort xuất hiện trênThe New York Timesvà hãng tin AP. Trong
bài viết ngày 14.8,The New York Timeskhẳng định ông Manafort đã nhận
những khoản tiền bí mật. Trước khi làm việc cùng ông Yanukovych, ông
Manafort cũng từng đảm nhiệm công việc cho cựu tổng thống Phi Luật Tân,
nhà độc tài Ferdinand Marcos. Tuy
nhiên hôm 15.8, trang Politico dẫn lại lời ông Manafort, trong đó bác
bỏ mọi cáo buộc trên. Ông ta nói với NBC News: “Một lần nữa,The New York
Timesđã cố tình bỏ qua chi tiết và cách làm việc của báo chí chuyên
nghiệp để phục vụ khuynh hướng chính trị của họ, chọn cách tấn công cá
nhân và danh tiếng của tôi thay vì trình bày một bài viết trung thực.
Những điểm nói rằng tôi nhận các khoản tiền mặt là vô căn cứ, ngớ ngẩn
và vô lý”. Tổng hợp
(PL)- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp đẩy thuyền tránh bão cùng ngư dân.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung
ương, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tại nhiều khu vực ở
Hà Nội vào chiều tối 19-8 gần như hết gió nhưng vẫn có mưa.
Taxi khan hiếm, Grab cháy hàng
Tuy nhiên, trước đó sau cơn mưa lớn kéo
dài nhiều giờ, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập nặng, biến thành sông.
Tại một số tuyến phố như Cầu Giấy, Trần Cung, Hoàng Quốc Việt, giao
thông ách tắc nghiêm trọng, cây cối bị đổ gãy, nhiều người đi xe máy bị
gió quật ngã.
Phố ngập, nhu cầu di chuyển bằng taxi
của người dân Hà Nội tăng đột biến khiến các hãng đều quá tải. Việc bắt
xe trước cửa các công sở lớn tại các quận như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống
Đa... rất khó khăn, các dịch vụ gọi xe phổ biến như Grab, Uber tăng cao
nhưng không có đủ xe để đáp ứng nhu cầu.
Theo dự báo, khoảng 14 giờ, bão số 3 sẽ
đi qua Hải Phòng. Trái với dự đoán, cơn bão đi qua Hải Phòng nhẹ nhàng.
Các tuyến phố nội thành của Hải Phòng có ngập nhưng không nghiêm trọng,
kéo dài khoảng 30 phút, sau đó nước rút.
Ở Quảng Ninh, ngoài việc cấm biển đối
với tàu bè, UBND tỉnh còn yêu cầu phương tiện xe máy không được đi qua
cầu Bãi Cháy và các nơi dễ bị sạt lở. Tuy nhiên, sau đó Sở GTVT tỉnh
Quảng Ninh cho các xe tải chở xe máy qua cầu Bãi Cháy. Những trận mưa to
và bão trước đó, người dân đi xe máy qua cầu Bãi Cháy thường bị tai nạn
nên Sở GTVT đã đưa ra giải pháp trên. Việc làm này được người dân ủng
hộ, ghi nhớ.
Cũng trong buổi chiều, bão tiếp tục đi
vào Hải Dương, Hưng Yên và Hà Nội rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Các địa phương chịu ảnh hưởng của bão như Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nội,
Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh... chưa ghi nhận thiệt hại về người.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (thứ hai từ trái sang) đã lội nước. Cùng người dân đẩy thuyền bè vào nơi an toàn. Ảnh: DT
Đề phòng sạt lở đất, lũ quét sau bão
Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương
cho biết sáng nay (20-8), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa diện
rộng (50-100 mm). Riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa rất to (100-200
mm). Mực nước trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Hoàng Long,
sông Kỳ Cùng, sông Bằng, sông Đáy, sông Đào sẽ lên nhanh.
Biên độ lũ lên ở thượng lưu 2-5 m, hạ
lưu 2-3 m. Đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Bằng, sông Đáy, sông
Đào, hạ lưu sông Thái Bình ở mức báo động I; sông Thao, sông Lục Nam,
sông Kỳ Cùng, sông Hoàng Long ở mức báo động II. Thượng lưu sông Mã,
sông Bưởi lên mức báo động II, hạ lưu lên mức báo động I-II; sông Cả,
sông La dưới mức báo động I.
Cũng theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn
Trung ương, nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ ống, lũ quét trên các sông
suối nhỏ, sạt lở đất ở các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên
Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh… và vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ
An; ngập úng ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Cấp độ rủi ro thiên tai:
Cấp 2.
Công điện khẩn của bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Ngày 19-8, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng
Xuân Nhạ đã có công điện hỏa tốc gửi các Sở GD&ĐT, trường học trực
thuộc các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ (từ Hà Tĩnh trở ra) về phòng,
chống cơn bão số 3.
Cụ thể, nội dung công điện nêu rõ cần
triển khai là chủ động rà soát phương án phòng chống bão, ngập lụt, lũ
quét do mưa bão gây ra. Sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an
toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên và phương án đảm bảo an toàn tài
sản, cơ sở vật chất các công trình trường học, lớp học khi xảy ra mưa
bão.
Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu
thành lập các tổ công tác, cử cán bộ chủ chốt xuống các điểm trường kiểm
tra, nắm tình hình thiệt hại do bão số 3 gây ra, đồng thời triển khai
phương án nhanh chóng khắc phục hậu quả, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật
chất trường, lớp phục vụ năm học mới.
Bảo vệ mạng sống con người là trên hết
Trong ngày 19-8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng nhiều lãnh
đạo bộ, ngành và địa phương đã đi thực tế kiểm tra, chỉ đạo công tác
phòng, chống bão số 3 tại Thanh Hóa.
Tại xã Hải Tiến (Tĩnh Gia), Phó Thủ tướng đã lội nước
cùng người dân đẩy thuyền bè vào nơi an toàn. Trong chuyến thị sát chỉ
đạo, Phó Thủ tướng đề nghị bà con tiếp tục theo dõi, “nếu đài báo bão có
nhẹ đi, bà con nuôi trồng thủy hải sản cũng đừng vì tiếc tài sản của
mình mà bất chấp nguy hiểm ra biển”.
Phó Thủ tướng yêu cầu các chủ hồ, đập xây dựng xong
phương án phòng, chống lụt bão, phương án phòng, chống lũ lụt vùng hạ du
cho công trình năm 2016 đảm bảo theo quy định. Có 95 hồ chứa nước không
đảm bảo an toàn, trong đó có 10 hồ không tích nước, 85 hồ tích nước hạn
chế, 80 đập dâng bị hư hỏng có nguy cơ mất an toàn.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng bảo vệ mạng sống, tài sản của người dân là trên hết.
________________________________
Vietnam Airlines không khai thác nhiều chuyến bay
Ngày 19-8, hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho
biết do ảnh hưởng của bão số 3, hãng sẽ không khai thác sáu chuyến bay
giữa TP.HCM/Nha Trang/Đà Nẵng và Hải Phòng, bốn chuyến bay giữa TP.HCM
và Thanh Hóa.
Dự kiến bão số 3 cũng sẽ ảnh hưởng đến các sân bay Nội
Bài (Hà Nội), Vinh, Điện Biên… nên hãng tiếp tục theo dõi sát thời tiết
để điều chỉnh khai thác phù hợp.
Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách có kế hoạch
đến/đi từ các sân bay trên trong thời gian này nên thường xuyên theo
dõi, cập nhật tình hình thời tiết nhằm chủ động trong lịch trình đi lại.
TTO - Chiều 19-8, Công an tỉnh
Lâm Đồng cho biết đã bắt được nghi phạm Lê Hồng Hà (48 tuổi, tức Hà
“đen”), người cầm đầu đường dây phá rừng quy mô lớn tại thủy điện Đồng
Nai 5, huyện Bảo Lâm vào ngày 8-7.
Hà “đen”, giang hồ cầm đầu
đường dây thuê 20 “lâm tặc” phá rừng khu vực thủy điện Đồng Nai 5, huyện
Bảo Lâm 2 năm qua tại trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng chiều 19-8 -
Ảnh: HỮU PHƯỚC
Theo đó, chiều 18-8 các điều tra viên Công an
tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an Bà Rịa - Vũng Tàu mật phục, bắt Hà
“đen” khi nghi phạm đang giả dạng làm công nhân nuôi tôm tại huyện Tân
Thành.
Sau khi di lý nghi phạm về trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng chiều
19-8, bước đầu Hà “đen” khai khi đường dây phá rừng bị Bộ Công an triệt
phá ngày 8-7, biết ở lại sẽ bị bắt nên nhanh chân xuống Q.Gò Vấp
(TP.HCM) ẩn náu tại nhà người thân.
Sau khi công an phát lệnh truy nã toàn quốc, Hà “đen” tiếp tục di
chuyển trốn tại nhiều địa điểm ở tỉnh Đồng Nai, Bình Phước sau đó làm
thuê cho một chủ đầm nuôi tôm ở xã Phước Hòa, huyện Tân Thành đến lúc bị
bắt.
Hà “đen” thừa nhận mình là người đứng đầu nhóm “lâm tặc” phá rừng tại
khu vực thủy điện Đồng Nai 5 trong thời gian dài. Tuy nhiên, vẫn giải
thích quanh co, chưa khai ra đường dây, cũng như những nhân vật tiếp tay
giúp đưa trót lọt số lượng gỗ lớn ra khỏi rừng.
Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 11 nghi can để tiến hành điều tra trong vụ án này.
Thời điểm xảy ra vụ việc, Hà “đen” - người cầm đầu đường dây phá rừng
trên đã có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích (9 tháng tù) và tội
cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng (8 năm tù) lại trốn mất
khỏi địa phương nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.
Hiện VKSND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định tạm giam 8 tháng nghi phạm để điều tra, làm rõ đường dây phá rừng quy mô lớn nêu trên.
Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 8-7, tổ công tác của Cục
Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B) Bộ Công an và Bộ tư
lệnh Cảnh sát cơ động (K20) đã mật phục, bắt quả tang nhóm “lâm tặc”
khoảng 20 người đang khai thác gỗ tại Thủy điện Đồng Nai 5, huyện Bảo
Lâm.
Theo báo cáo của Công an tỉnh Lâm Đồng, kiểm đếm tại hiện trường vụ việc có tổng cộng 109 cây gỗ quý (ước tính hơn 330m3)
thuộc nhóm 2 (nhóm quý hiếm, hạn chế khai thác) bị đốn hạ. Đây được coi
là vụ phá rừng quy mô lớn tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị Bộ Công an phanh
phui trong nhiều năm trở lại đây.
Chuyến thăm VN của Tổng thống Barack
Obama được xem là cú hích quan trọng cho hoạt động trao đổi thương mại
hai nước, đặc biệt là xuất khẩu VN sang Mỹ.
Cùng với Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)
sẽ sớm có hiệu lực thời gian tới, chuyến thăm VN của Tổng thống Barack
Obama được xem là cú hích quan trọng cho hoạt động trao đổi thương mại
hai nước, đặc biệt là xuất khẩu VN sang Mỹ.
Sau 16 năm kể từ khi Hiệp định thương mại Việt - Mỹ (BTA) được ký kết
vào năm 2000, kim ngạch xuất khẩu của VN sang Mỹ đã tăng gấp 41 lần,
với 33,4 tỉ USD vào năm 2015 so với con số 800 triệu USD của năm 2000.
Và theo dự báo, năm 2020 kim ngạch xuất khẩu của VN sang Mỹ sẽ đạt 57
tỉ USD. Thị trường của hàng nông sản VN
“Cứ hai hạt điều mà người Mỹ ăn, có một hạt điều mua từ VN”- ông Đặng
Hoàng Giang, phó chủ tịch Hiệp hội Điều VN (Vinacas), dẫn thông tin từ
một bài báo Mỹ gần đây để khẳng định rằng hạt điều VN đã có một chỗ
đứng khá vững chắc tại thị trường Mỹ. Và theo Vinacas, Mỹ là thị trường
nhập khẩu hạt điều lớn nhất của VN.
Chỉ trong bốn tháng đầu năm nay, thị trường này nhập hơn 28.562 tấn
hạt điều VN, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái, với giá trị trên 220
triệu USD, tăng 18,6%.
“Cuối tháng 5 này, Vinacas sẽ có đoàn xúc tiến thương mại hạt điều
tại Mỹ. Chúng tôi hi vọng chuyến đi sẽ thúc đẩy xuất khẩu hạt điều vào
Mỹ được tốt hơn trong năm nay” - ông Giang cho biết.
Vừa trở về sau chuyến khảo sát các vườn vải tại Hải Dương và Bắc
Giang, ông Nguyễn Xuân Nhi, giám đốc xuất khẩu của Công ty TNHH Trái cây
nhiệt đới (Bến Tre) - đơn vị chuyên xuất khẩu chôm chôm và nhãn đạt
chuẩn Global GAP sang các thị trường khó tính, cho biết đang chuẩn bị để
tiếp tục xuất trái vải sang Mỹ và Úc, sau khi những lô vải tươi được
đơn vị xuất thử nghiệm sang hai thị trường này vào năm ngoái.
Theo ông Nhi, trái vải của VN có chất lượng thơm ngon đặc trưng cũng
như hệ thống hạ tầng cho xuất khẩu đã hoàn thiện, với Trung tâm chiếu xạ
Hà Nội (thuộc Viện Năng lượng nguyên tử) vừa được nâng cấp phục vụ
chiếu xạ hoa quả tươi xuất khẩu, không phải tốn thêm chi phí vận chuyển
vào TP.HCM để chiếu xạ như trước.
“Cái khó là mùa vải của VN năm nay chín muộn, trùng với thời điểm vải
của Mexico, Thái Lan và Trung Quốc nên xuất khẩu sẽ khó khăn hơn do chi
phí vận chuyển của VN cao hơn” - ông Nhi cho biết.
Trái cây tươi là một trong những mặt hàng mới của VN xuất khẩu sang
Mỹ, nhưng đây cũng là ngành xuất khẩu có tốc độ phát triển khá cao do
nhu cầu của Mỹ rất lớn.
Kể từ năm 2008, khi thanh long là trái cây tươi đầu tiên của VN được
xuất sang Mỹ, đến nay đã có thêm chôm chôm, nhãn, vải. Đặc biệt, Mỹ là
thị trường nhập khẩu nhiều nhất các loại trái cây tươi của VN trong số
các thị trường khó tính đã mở cửa (bên cạnh Nhật, Hàn Quốc, Úc, Đài
Loan...).
Ngoài trái cây, Mỹ cũng là thị trường nhập khẩu lớn nhất nhiều mặt
hàng nông sản chủ lực của VN như thủy sản, cà phê, hạt điều, hạt tiêu,
đồ gỗ.
Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN, Mỹ tiếp tục là thị
trường nhập khẩu lớn nhất của cá tra, tôm và cá ngừ VN trong 4 tháng đầu
năm, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng chung của cả ngành là 6,1% so với
cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng mặt hàng tôm đạt kim ngạch gần 200
triệu USD, tăng 21,8%. Dệt may, da giày tận dụng cơ hội mới
Ngay từ khi BTA được ký kết vào năm 2000, thị trường Mỹ đã được dự
báo sẽ là đối tác hàng đầu của VN, nhất là đối với ngành xuất khẩu lớn
nhất là dệt may và da giày.
Và thực tế cũng cho thấy tổng kim ngạch hàng dệt may vào Mỹ hiện đã
xấp xỉ 11 tỉ USD, tăng hơn 217 lần so với con số 50 triệu USD vào năm
2000. Riêng bốn tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp dệt may VN đã xuất
được 3,4 tỉ USD sang Mỹ, chiếm gần 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu
sang thị trường này.
Theo ông Vũ Đức Giang, chủ tịch Hiệp hội Dệt may VN (Vinatex), TPP sẽ
là “cú hích” lớn cho các doanh nghiệp tăng xuất khẩu, khai thác thêm
bạn hàng mới từ quốc gia có lợi thế rất lớn của ngành dệt may VN trong
TPP.
“Hầu hết các doanh nghiệp lớn của ngành dệt may VN đều có tỉ trọng
xuất khẩu khá lớn sang thị trường Mỹ. Nhiều doanh nghiệp dệt may cũng đã
điều chỉnh lại chiến lược phát triển thị trường, chọn Mỹ làm thị trường
chính thay cho EU như cách đây vài năm” - ông Giang thông tin.
Tương tự, ngành da giày đã đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 4 tỉ USD vào
Mỹ năm 2015 và khoảng 1,33 tỉ USD trong bốn tháng đầu năm 2016, tăng
8,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu lớn
nhất của ngành hàng này, vượt qua thị trường chủ lực lâu nay là EU.
Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Công ty CP đầu tư và sản xuất
giày Thái Bình (TBS Group) - đơn vị có tỉ trọng xuất khẩu giày sang Mỹ
chiếm đến 60% trong tổng kim ngạch xuất khẩu - cho biết chi phí sản xuất
tại Trung Quốc tăng lên, chưa kể hiện tượng mẫu mã thường bị đánh cắp
tại thị trường này, nên số đơn hàng chuyển dịch về VN ngày một nhiều.
Cho đến nay, hầu hết các thương hiệu lớn của Mỹ đều chọn VN làm “cứ
điểm” sản xuất.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Thuấn (chủ tịch Hiệp hội Da giày, túi
xách VN), dù TPP sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội cho ngành dệt may và da giày
VN, nhưng trở ngại chính của ngành da giày VN hiện nay là khả năng tự
chủ nguồn cung nguyên phụ liệu còn hạn chế, chưa kể các doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài hiện đang chiếm ưu thế khi chiếm gần 79% trong
tổng kim ngạch và tỉ trọng xuất khẩu của ngành hàng này.
Trong khi đó, ông Lê Quang Hùng, chủ tịch HĐQT Công ty CP Garmex Sài
Gòn, cho rằng làm ăn với Mỹ không phải là chuyện dễ dàng hiện nay.
Chẳng hạn, với ngành hàng dệt may, chưa nói đến chất lượng và mẫu mã,
tốc độ thời gian giao hàng đã là một thách thức với nhiều doanh nghiệp.
“Thị trường Mỹ thay đổi mẫu rất nhanh. Giao chậm, mẫu đổi, đối tác
không bán được hàng là gặp khó ngay. Do đó, thời gian giao hàng ngày
càng rút ngắn, hiện chỉ còn 75 ngày thay vì 90 ngày như trước và không
phải doanh nghiệp nào cũng đáp ứng được” - ông Hùng cho biết.
VN dẫn đầu ASEAN xuất khẩu vào Mỹ
Theo một báo cáo của Phòng Thương mại Mỹ (AmCham), từ tỉ lệ khiêm tốn
là 1% tổng giá trị xuất khẩu của ASEAN vào Mỹ năm 2000, VN hiện đã vượt
qua các đối thủ chính trong khu vực là Thái Lan, Malaysia và Indonesia
để trở thành quốc gia xuất khẩu lớn nhất khu vực vào thị trường Mỹ.
Cũng theo AmCham, xuất khẩu của VN sang Mỹ sẽ còn tăng mạnh trong các
năm tiếp theo. Đến năm 2020, xuất khẩu của VN vào Mỹ dự báo đạt xấp xỉ
57 tỉ USD và chiếm 34,1% tổng giá trị xuất khẩu của khu vực ASEAN vào
thị trường này, đồng thời bỏ xa giá trị xuất khẩu của các nước còn lại. Người Mỹ dùng túi xách VN
Sản phẩm túi xách cũng đang được phần lớn các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài lập nhà máy sản xuất tại VN.
Do đó, thị trường này đã trở thành “mỏ vàng” của ngành túi xách VN
trong những năm gần đây, với kim ngạch xuất khẩu năm sau tăng hơn năm
trước. Riêng năm 2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm túi xách VN sang Mỹ
đạt gần 3 tỉ USD, tăng 51,5% so với cách đây ba năm.
Theo Trần Mạnh - Trần Vũ Nghi
Tuổi trẻ
Vân Sơn ra mắt Amazing Viet Show phiên bản mới
12:41, Thứ Sáu, 19/08/2016 (GMT+7)
(VnMedia) - Chương
trình tâm huyết Amazing Viet Show của danh hài hải ngoại Vân Sơn dành
cho khách du lịch trong và ngoài nước vừa ra mắt phiên bản mới vào tối
18/ tại Nhà hát The V Show (TP.HCM).
Từ cuối tháng 4/2016, chương trình đã
bắt dầu sáng đèn tại sân khấu The V Show và nhận được nhiều lời khen
ngợi, động viên của khán giả. Chương trình được sự quan tâm và phối hợp
của Sở Du lịch TP.HCM, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn… Sau ba tháng
trình diễn, ê kíp thực hiện đã tiếp thu những ý kiến đóng góp và cập
nhật mới lạ hơn để không gây nhàm chán.
Phiên
bản mới của Amazing Viet Show nhận được nhiều lời khen ngợi của khán
giả, đặc biệt là các du khách. So với lần trước, phiên bản này rút gọn,
cô đọng và đặc sắc hơn. Phần trình diễn của các quái kiệt được sự hỗ trợ
của các vũ công, trang phục, âm thanh, ánh sáng… nên tạo nhiều cảm xúc
bất ngờ, nghẹt thở, thích thú, sảng khoái cho người xem. Show diễn gói
gọn trong khoảng một giờ đồng hồ nhưng chuyển tải được khá nhiều nét văn
hóa của Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại thông qua trang phục,
điệu múa, bài hát…
Hình ảnh trong chương trình
Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã đến chúc mừng
và thưởng thức suất diễn đặc biệt như diễn viên nghệ sĩ Chí Tài, danh
hài Bảo Liêm, ca sĩ hải ngoại Trường Vũ, diễn viên Lý Nhã Kỳ, Hoa hậu
Ngọc Diễm, Hoa hậu Thu Vũ, diễn viên Quỳnh Chi, người mẫu Kim Nguyên, MC
Anh Quân, MC Vũ Mạnh Cường, ca sĩ Bùi Caroon…
“Hoa hậu ngoan hiền nhất showbiz
Việt” Thu Vũ xuất hiện tại buổi diễn với hai người bạn người nước ngoài.
Kể từ sự cố “Hoa hậu nói tiếng Anh dở tệ”, cô luôn nỗ lực để trau dồi
vốn ngoại ngữ của mình nhiều hơn. Hai người bạn của Thu Vũ là những
người mẫu triển vọng đến từ thủ đô Kiev (Ukraina) Artem Shestakov và
Anna Gridnevskaya. Trước khi đến Việt Nam, hai người mẫu này đã có thời
gian khá dài làm việc tại Brazil, Thái Lan… Vốn là những người trẻ yêu
thích khám phá, tìm tòi cái mới, Artem và Anna đã chọn Việt Nam làm điểm
dừng chân kế tiếp trong chuyến hành trình khắp thế giới.
Các nghệ sĩ đến chúc mừng danh hài Vân Sơn
Khi đến đây, họ có dịp quen biết Hoa hậu
Thu Vũ và nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết. Thu Vũ đã
nhiệt tình giới thiệu cho những người bạn mới các điểm hấp dẫn trong văn
hóa, ẩm thực, con người... của nước Việt. Trong đó không thể bỏ qua
Amazing Viet Show – một chương trình nghệ thuật đẳng cấp, sang trọng
dành riêng cho khách du lịch và người nước ngoài. Hai người mẫu trẻ đến
từ Kiev còn được người anh thân thiết của Thu Vũ là đạo diễn Lê Việt
tiếp đón nồng nhiệt. Lê Việt “nhờ vả” Artem và Anna đóng góp ý kiến sau
show diễn để anh và ê kíp tiếp tục cải tiến Amazing Viet Show để phù hợp
với nhu cầu thưởng thức của du khách và người nước ngoài.
Hoa hậu Thu Vũ cùng dàn nghệ sĩ đến chúc mừng nghệ sĩ Vân Sơn
Thu Vũ cùng hai người bạn đến từ thủ đô Kiev (Ukraina) Artem Shestakov và Anna Gridnevskaya
Trước đây Lê Việt được biết đến với vai
trò nghệ sĩ, biên đạo múa cũng như giám đốc của vũ đoàn Phương Việt. Đạo
diễn Lê Việt còn được biết đến với vai trò đạo diễn chương trình thực
tế Người hát tình ca (THVL). Tuy bén duyên với công việc đạo
diễn chưa lâu nhưng Lê Việt đã tạo dấu ấn bởi khả năng dàn dựng các tiết
mục kết hợp nhuần nhuyễn giữa múa, âm nhạc, trang phục… cùng với sự cập
nhật các kĩ thuật sân khấu hiện đại.
Ngày 2,3,4/9/206, Lê Việt sẽ ra mắt chương trình định kỳ Chàng hát tình ca tại
sân khấu The Vshow (rạp Nam Quang - số 147 Cách Mạng Tháng Tám, Phường
5, Quận 3, TP.HCM). Chương trình có sự góp mặt của khách mời đặc biệt là
ca sĩ Quốc Đại, cùng với các ca sĩ Khánh Hoàng, Hoàng Nguyên, Mỹ Tiên,
Hoàng Long, Huỳnh Thật, Ngọc Sơn, Nguyễn Hương, Đặng Nhật Tân, Dương
Minh Ngọc, Tuấn Tú. Đây là những giọng ca ngọt ngào từ các cuộc thi hát
của dòng nhạc Bolero đang tái sinh mạnh mẽ trên sóng truyền hình thời
gian gần đây như Tình Bolero, Solo cùng Bolero, Người hát tình ca, Biến
hóa hoàn hảo… Lê Việt còn là thí sinh của chương trình truyền hình thực
tế Nghệ sĩ đa tài bắt đầu ghi hình từ cuối tháng 8/2016.
Mạnh Trần
Tổng thống Obama sắp thăm Trung Quốc giữa căng thẳng Biển Đông
19/08/2016 10:10
(Kinhdoanhnet) - Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tới Trung
Quốc đầu tháng tới để dự thượng đỉnh G20. Chuyến đi diễn ra giữa lúc Mỹ
và Trung Quốc đang so kè nhau về những mâu thuẫn tại Biển Đông và những
rắc rối xung quanh việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại
Hàn Quốc.
Nhà Trắng ngày 18/8 thông báo chuyến công du của Tổng thống
Barack Obama lần này nhằm thể hiện cam kết của ông, coi G20 (diễn ra tại
Trung Quốc) là diễn đàn hàng đầu về hợp tác kinh tế quốc tế. Ông Obama
cũng tái khẳng định chiến lược tái cân bằng của Mỹ sang khu vực châu
Á-Thái Bình Dương.
Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ hội đàm song phương cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về nhiều vấn đề. Ảnh: Reuters
Josh Earnest, thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết, ông Obama sẽ "thực
hiện những cuộc gặp chuyên sâu với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở
thành phố Hàng Châu, nơi hai lãnh đạo sẽ thảo luận các vấn đề toàn cầu,
khu vực và chủ đề song phương".
Chuyến đi của ông Obama dự kiến bắt đầu vào ngày 2/9. Hội nghị thượng
đỉnh G20 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 5/9 ở thành phố Hàng Châu, đông nam
Trung Quốc. Chuyến thăm của ông Obama sẽ nêu bật "cam kết hiện nay của
ông với G20, một diễn đàn hàng đầu về hợp tác kinh tế quốc tế cũng như
sự tái cân bằng của Mỹ tới châu Á và Thái Bình Dương", Earnest nói.
Chuyến đi của Tổng thống Obama diễn ra giữa lúc Mỹ và Trung Quốc đang
so kè nhau về những mâu thuẫn tại Biển Đông và những rắc rối xung quanh
việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc.
Hồi tháng 7, toà trọng tài quốc tế tại The Hague (Hà Lan) đưa ra phán
quyết vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc, bác bỏ chủ quyền phi
pháp "đường lưỡi bò" của Trung Quốc và kết luận các thực thể tại quần
đảo Trường Sa đều là “đá” nên không thể tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế
xung quanh những thực thể này. Trung Quốc trước và sau đó đều tuyên bố
phản đối phán quyết của toà.
Còn về hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, Trung Quốc lo sợ rằng radar
cực mạnh của hệ thống này sẽ được dùng để chống lại Trung Quốc dù Mỹ và
Hàn Quốc khẳng định THAAD chỉ nhằm mục đích phòng vệ, chống tên lửa
Triều Tiên.
Sau Trung Quốc, ông Obama sẽ tới Lào dự các hội nghị thượng đỉnh khu
vực thường niên như thượng đỉnh Mỹ - ASEAN, thượng đỉnh Đông Á. Ông sẽ
gặp song phương Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. Obama sẽ là tổng
thống Mỹ đầu tiên đến thăm Lào.
Phương Anh (Tổng hợp)
Yêu cầu rà soát cán bộ ‘sáng cắp ô đi, tối cắp về’
VIỆT HOA |
233
“Sở TN&MT hiện có đến 2.000 cán bộ, công chức, đây là con số rất
đông. Tuy nhiên, Sở cần phải rà soát lại xem thử bộ máy đông như vậy
nhưng đã mạnh chưa, có đáp ứng được yêu cầu công việc không, còn có bao
nhiêu cán bộ “sáng cắp ô đi, tối cắp về””.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở TN&MT ngày 18-8.
Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT, lĩnh vực này rất phức tạp nhưng lực lượng cán bộ thanh tra hiện còn thiếu.
Trong
khi đó, thanh tra xây dựng có đến hàng ngàn người. Lãnh đạo Sở
TN&MT đề nghị có thêm biên chế dành cho lực lượng này để đáp ứng yêu
cầu của một khối lượng công việc rất lớn.
Ông Nguyễn Toàn Thắng
cũng thông tin thêm, để chấn chỉnh tinh thần và thái độ phục vụ người
dân, sở này đang xây dựng bộ quy chuẩn đạo đức cán bộ của Sở.
Vì
hiện nay Văn phòng Đăng ký đất đai có số lượng rất đông ở các quận,
huyện. Đây cũng là nơi thường xuyên tiếp xúc dân, cũng là nơi có nhiều
phàn nàn của dân khi đến giao dịch.
Bí thư Thành ủy cho rằng tài
nguyên và môi trường là một lĩnh vực phức tạp và nóng của TP. Các khiếu
kiện của người dân chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai.
Do đó, Sở TN&MT đầu tiên phải xem lại bộ máy của Sở để phục vụ hiệu quả cho công việc.
Ông
Thăng yêu cầu Sở xem xét lại cơ chế phân cấp, phân quyền, đẩy mạnh với
cải cách thủ tục hành chính để giảm tải hồ sơ và đẩy nhanh tiến độ giải
quyết cho dân.
“Nếu phân cấp, phân quyền tốt thì không có chuyện
mỗi tháng lãnh đạo Sở phải ký hàng ngàn hồ sơ như hiện nay dẫn đến quá
tải” - ông Thăng nói.
Ngoài ra, Bí thư Đinh La Thăng cũng yêu cầu
Sở phải chốt lại được khi nào cấp xong giấy đỏ cho dân và giải quyết
xong vấn đề tách thửa để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân và
công tác quản lý đất đai trên địa bàn TP.
theo Pháp luật TPHCM
Câu chuyện đằng sau bức ảnh cậu bé Syria khiến cả thế giới lay động
Dân trí Với nhiều người trên thế giới, hình ảnh cậu bé
Omran Daqneesh bàng hoàng sau khi được kéo ra khỏi đống đổ nát của một
vụ không kích ở Aleppo tối 17/8 là thông điệp lên án chiến tranh, nó cho
thấy sự tàn phá của chiến tranh với đất nước Syria, những mất mát mà
những đứa trẻ vô tội phải gánh chịu. >> Nhói lòng hình ảnh cậu bé bị thương sau cuộc không kích ở Syria
Cậu bé Omran Daqneesh ngồi
thất thần trên ghế xe cứu thương sau khi được kéo ra khỏi đống đổ nát
của một vụ không kích ở Aleppo. (Ảnh:Getty)
Ngồi bần thần trên chiếc ghế màu cam của xe cứu thương, Omran
Daqneesh, cậu bé Syria trong vụ đánh bom ở Qaterji hồi đầu tuần này,
nhìn về xa xăm. Cậu đưa tay lên khuôn mặt đang bê bết máu và bụi bặm.
Cậu bé không khóc, chỉ im lặng bởi có lẽ cậu bé quá sốc với những gì vừa
xảy ra. Bức ảnh chụp khoảnh khắc này của cậu bé đã lan truyền nhanh
chóng trên các mạng xã hội và khiến cả thế giới lay động.
Omran Daqneesh, 5 tuổi, là một trong 5 đứa trẻ bị thương sau cuộc
không kích tối 17/8 của quân chính phủ ở Qaterji Qaterji thuộc thành phố
Aleppo, phía bắc Syria tối 17/8. Các tình nguyện viên, phóng viên đã có
mặt tại Qaterji ngay sau vụ không kích và bắt đầu tìm cách đưa các nạn
nhân khỏi đống đổ nát.
“Chúng tôi di chuyển từ ban công này sang ban công khác”, Mahmoud
Raslan, một phóng viên ảnh chụp và quay lại khoảnh khắc thất thần của
cậu bé Omran, kể lại. Raslan cho biết anh đã thấy xác 3 nạn nhân trước
khi tìm thấy và đưa cậu bé Omran khỏi đống đổ nát.
Omran được cứu cùng với 3 anh chị em khác trong đó có một bé 1 tuổi,
một bé 6 tuổi và một bé 11 tuổi và bố mẹ của các em. Điều kì diệu là cả
gia đình Omran đều sống sót trong vụ không kích, trong khi đó, tòa nhà
nơi gia đình Omran ở đã đổ sụp ngay sau khi họ được giải cứu.
“Chúng tôi lập tức đưa 3 đứa nhỏ trong đó có Omran lên xe cứu thương
tới bệnh viện, trong khi cô chị 11 tuổi ở lại chờ cho tới khi mẹ được
cứu. Chân của cô ấy bị vùi trong đống đổ nát”, Raslan nói.
Bên trong chiếc xe cứu thương, đến lúc này Raslan mới bắt đầu chụp
lại hình ảnh cậu bé Omran khi đó vẫn thất thần nhìn ra bên ngoài, gương
mặt dường như trở nên vô cảm vì quá sốc. “Khi nhìn thấy bức ảnh này, tôi
biết rằng nó có sức truyền cảm mãnh liệt. Thông thường trong hoàn cảnh
này những đứa bé thường sẽ òa khóc. Nhưng cậu bé này thì khác bởi cậu
không khóc. Cậu bé thực sự sốc. Đó là điều khiến bức ảnh có sức lay
động”, Raslan chia sẻ với hãng tin Telegraph.
Cậu bé im lặng ngay cả khi được chuyển đến bệnh viện M10 điều trị,
nhưng đôi mắt cậu mở to hơn khi nhìn thấy khung cảnh máu me, người bị
thương ở xung quanh mình. Muhammed Abu Rajab, bác sĩ điều trị vết thương
cho Omran cho biết: "Cậu bé không tin vào những gì cậu nhìn thấy. Cậu
ấy không biết điều gì đang xảy ra. Khi cậu ấy lên tiếng thì điều đầu
tiên cậu ấy hỏi là cha mình đâu".
Omran được xuất viện cùng với cha mẹ sau khi được điều trị vết thương ở đầu. (Ảnh: Telegraph)
Sau khi được điều trị vết thương, cuối cùng Omran được xuất viện cùng
với cha mẹ và gia đình cậu hiện ở cùng với người họ hàng. Bức ảnh ghi
lại khoảnh khắc cậu ngồi thất thần trên ghế xe cứu thương đã làm dậy
sóng các mạng xã hội. Mustafa al-Sarout, một phóng viên nằm vùng tại
Aleppo, cũng đã quay lại cảnh cậu bé Omran khi cậu được cứu ra khỏi đống
đổ nát của tòa nhà. Phóng viên này chia sẻ: “Tôi từng nhìn thấy rất
nhiều đứa trẻ được cứu khỏi đống đổ nát, nhưng cậu bé này thì khác, ở
cậu thể hiện rõ hình ảnh của những đứa trẻ vô tội. Cậu không biết điều
gì đã xảy ra. Tôi chụp rất nhiều ảnh hiện trường không kích ở Aleppo,
nhưng đây là lần mà tất cả đều tập trung thể hiện ở khuôn mặt, ở hình
ảnh máu me, khói bụi và cả độ tuổi”.
Với nhiều người trên thế giới, hình ảnh cậu bé Omran là thông điệp
lên án chiến tranh, nó cho thấy sự tàn phá của chiến tranh với đất nước
Syria, những mất mát mà những đứa trẻ vô tội phải gánh chịu.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua 18/8 đã gọi bức ảnh về Omran là “bộ mặt thật
về chiến sự ở Syria”. “Cậu bé đó chưa từng có một ngày sống thực sự ở
nơi không có chiến tranh, không có chết chóc, không có sự tàn phá, nghèo
đói”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói. Ông hối thúc các
bên tham chiến ở Syria ngừng các hoạt động thù địch để đưa Syria trở
lại hòa bình.
Theo con số thống kê mới nhất được Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria,
cuộc nội chiến Syria kéo dài hơn 5 năm qua đã cướp đi sinh mạng của hơn
280.000 người, trong đó có khoảng 81.000 dân thường. Ngoài ra, nội
chiến kéo dài cũng đã đẩy hơn một nửa dân số Syria phải bỏ nhà đi lánh
nạn, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong các hành
trình nguy hiểm vượt biển Địa Trung Hải. Làn sóng di cư và tị nạn từ
Syria cũng khiến châu Âu rơi vào cuộc khủng hoảng nhập cư tồi tệ nhất kể
từ Thế chiến thứ hai.
Minh Phương
Tổng hợp
Chủ tịch nhóm vận động cho Trump từ chức
7 giờ trước
Ông Paul Manafort
Người đứng đầu nhóm vận động ứng cử Tổng thống Hoa Kỳ của tỷ phú Donald Trump- ông Paul Manafort, vừa từ chức.
Nhóm
vận động của ứng viên đảng Cộng hòa xác nhận thông tin này, nói
rằng ông Manafort là "một người thực sự chuyên nghiệp".
Nhà vận
động chính trị 67 tuổi gần đây đã bị chỉ trích vì quan hệ của ông với
cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, người được Nga trợ giúp.
Tuy nhiên lý do ông từ chức hiện chưa được công bố.
Ông
Manafort đã lãnh đạo chương trình vận động của ông Trump từ sau khi
cựu chủ tịch nhóm này Corey Lewandowski bị sa thải hồi tháng Sáu.
Ông Donald Trump ra thông cáo viết: "Sáng hôm nay Paul Manafort đã xin từ chức và tôi chấp thuận".
"Tôi
rất biết ơn về các nỗ lực tuyệt vời của ông, chúng đã giúp chúng ta
tiến tới ngày hôm nay, và đặc biệt cảm ơn ông về quá trình dẫn dắt
chúng ta qua các vòng bầu cử địa phương và đại hội."
Ông Manafort
trong những tuần qua bị dư luận chú ý sau khi tờ New York Times đưa
tin rằng chính phủ Ukraine phát hiện ra các giấy tờ sổ sách cho thấy
chính phủ cũ cam kết bí mật trả 12 triệu đôla cho ông vì đã hỗ trợ ông
Yanukovych.
Ủng hộ cho Donald Trump dường như đang giảm sút
Ông Manafort kịch liệt bác bỏ cáo buộc và nói ông không làm gì sai trái.
Mới
cách đây mấy ngày, ông Donald Trump lại thay đổi nhóm thực hiện chiến
dịch bầu cử, là lần thứ hai trong vòng hai tháng trở lại đây, với nhà
quản lý và giám đốc điều hành mới.
Chuyên gia về thăm dò dư luận
Kellyanne Conway trở thành quản lý chiến dịch và Stephen Bannon của
Breibart News nhận vị trí giám đốc điều hành. Ông Manafort vẫn giữ chức
chủ tịch cho tới hôm thứ Sáu 19/8.
Số ủng hộ Donald Trump đã giảm xuống kể từ khi diễn ra đại hội Đảng Cộng hòa hồi tháng trước.
Ông đứng sau ứng viên Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton, trên cả diện quốc gia cũng như các bang chủ chốt.
Cố
vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại
Đại lễ đường Nhân dân Trung Hoa, Bắc Kinh ngày 18/08/2016.
REUTERS
Bắc Kinh trong nhiêu thập niên ủng hộ chế độ độc tài quân sự và chưa bao giờ kính trọng « mệnh phụ Rangun ».
Biết thế, nhưng bà Aung San Suu Kyi, với tư cách cố vấn nhà nước tối
cao, thực tế là lãnh đạo quốc gia, đã chọn Trung Quốc để viếng thăm đầu
tiên.
Theo Les Echos số ra ngày 19/08,
cựu tù nhân đối lập chính trị Miến Điện muốn chứng tỏ là bà xem trọng
quan hệ với Bắc Kinh. Thứ nhất, vì Trung Quốc cung cấp đến 50% nguồn đầu
tư quốc tế và thứ hai Miến Điện cần Trung Quốc ủng hộ để hoà giải với
các sắc tộc thiểu số. Do vậy, chuyến viếng thăm bắt đầu từ ngày 18/08
có thể xem là « cuộc rà mìn ». Dự án đập thủy điện và sức ép của Trung Quốc
Nhiều hồ sơ, đặc biệt là dự án đập thủy điện Myitsone, trên dòng sông
Irrawaddy, gây xung khắc giữa hai nước. Trung Quốc kiên quyết thực
hiện dự án này vì 90% năng lượng điện tạo ra để xuất khẩu sang Trung
Quốc. Vấn đề là khi muốn xây đập thủy điện Myitsone theo mô hình đập
Tam Hiệp trên sông Dương Tử của Trung Quốc, Bắc Kinh không ngờ gặp phải
sự chống đối mãnh liệt, mà đầu tiên là từ bà Aung San Suu Kyi.
Hồ chứa nước, nằm gần khu vực dễ bị động đất, sẽ nhấn chìm hơn
hàng trăm làng mạc và nhiều di tích lịch sử trong một chu vi 760 km2,
không kể thiệt hại có thể gây ra cho các cánh đồng lúa lân cận. Trong
trường hợp bể đập, lũ lụt đe dọa sinh mạng của hàng triệu dân và các
thành phố lớn trong bang Kachin.
Les Echos dự báo là áp lực của Bắc Kinh sẽ rất mạnh, vì biết Aung San Suu Kyi cần Trung Quốc từ kinh tế đến an ninh nội trị.
Cũng cùng nhận định này, Le Monde giải thích thêm : Cho dù đã dân chủ
hóa, chế độ mới ở Miến Điện vẫn xem Trung Quốc là một đối tác quan
trọng không thể thiếu. Sự kiện bà Aung San Suu Kyi đến Trung Quốc trước
khi sang Hoa Kỳ vào tháng chín, xác định người nắm thực quyền tại Miến
Điện thực tâm thi hành chính sách hòa giải dân tộc với các sắc dân thiểu
số để chấm dứt nội chiến triền miên và cần trợ giúp của Bắc Kinh để dự
án này thành công.
Màn số một là hội nghị Panglong vào ngày 31/08 mà Trung Quốc đã tận
lực vận động cho các tổ chức võ trang hoạt động dọc theo biên giới với
Trung Quốc được mời tham dự.
Bắc kinh còn thuyết phục được lực lượng Quân đội Thống nhất bang Wa,
với 20.000 quân võ trang, gửi đại biểu dự hội. Bà Aung San Suu Kyi đến
Bắc Kinh để cám ơn chính quyền Tập Cận Bình, theo phân tích của chuyên
gia Trung Quốc học Tôn Vân (Yun Sun, viện nghiên cứu Stimson,
Washington), trên Le Monde. Về phía Trung Quốc, duy trì quan hệ tốt với
chính quyền dân sự Miến Điện là chiến thuật thủ thế vì bị cạnh tranh
rất gay go. Bắc Kinh không muốn « một đại cường khác » tranh giành ảnh hưởng.
Một động cơ khác thúc đẩy bà Aung San Suu Kyi sang Bắc Kinh là tạo
cơ hội cho Trung Quốc với tư cách là một nhà đầu tư quan trọng nhưng
phải biết tôn trọng môi trường theo chuẩn mực của chế độ mới. Biết sẽ bị
Bắc Kinh gây sức ép về dự án đập thủy điện bị dân Miến Điện chống đối,
chính phủ Miến Điện thành lập một ủy ban nghiên cứu lại hồ sơ này và
sẽ cho biết ý kiến vào ngày 11/11. Rất có thể Trung Quốc sẽ phải bồi
thường tài chính nhiều hơn và với những dự án xây đập nhỏ hơn. Cơ sở y tế và trẻ em : mục tiêu bom đạn
Bệnh viện, mục tiêu hủy diệt của chiến tranh. Hamza Ben Laden Con
trai út của Ben Laden, gương mặt mới của Al Qaida. Omran, 5 tuổi, mình
mẩy đầy máu và cát bụi, sống sót sau một trận oanh kích tại Aleppo gây
xúc động mạnh trên mạng xã hội. Đó là những hình ảnh của chiến tranh đổ
nát ở Trung Đông trên báo Pháp.
Đồng điệu với các trang mạng, các nhật báo Pháp hôm nay từ
Libération, La Croix cho đến Les Echos đều dành những trang quan trọng
đăng bức ảnh cậu bé Omran, 5 tuổi, người Syria, vừa được một toán thiện
nguyện cứu ra được từ một toà nhà ở Aleppo bị máy bay oanh kích tan
nát. Bức ảnh này, theo Les Echos, nói lên hết những bất hạnh của trẻ em
Syria mà chiến tranh truy đuổi đến tận trong nhà.
Libération nhận định « tấm thân nhỏ bé đẩm máu và cát bụi »
này gợi nhớ đến cậu bé Aylan, bị chết đuối trên đường vượt biển năm
2015, nhưng may mắn hơn được cứu sống. Nhưng cũng như hình ảnh bé Aylan,
bức ảnh bé Omran thoát chết sau đợt oanh kích đã gây một làn sóng phản
ứng trên mạng xã hội và nhắc nhở công luận rằng cuộc chiến Syria đã làm
290.000 nạn nhân tử vong mà phần đông là thường dân. Sau tiếng kêu báo
động của Liên Hiên Hiệp Quốc, chính quyền Nga vào ngày hôm qua, thứ năm
18/08 tuyên bố là sẽ ngưng oanh kích Aleppo, « vì lý do nhân đạo, vào tuần tới ».
Về phần La Croix, sau khi đưa tin tại Syria và Yemen, các hành động
tấn công vào bệnh viện, chà đạp nhân quyền một cách tự do mà không bị
trừng phạt, nhật báo công giáo, giành bài xã luận « Đứa bé Aleppo và những người cứu hộ » để làm nổi bật hai hình ảnh.
Hình ảnh hai đứa bé Syria, một đứa chết trên đường vượt biển và đứa
kia được một toán hoạt động nhân đạo lôi ra từ hoang tàn đổ nát đặt lên
xe cứu thương cùng với những đứa nhỏ khác đồng cảnh ngộ. Đoạn phim này,
làm người xem không khỏi thương cảm cho nạn nhân chiến cuộc Syria và
cùng lúc thán phục các nhà họat động nhân đạo. Hôm nay, 19/08 cũng là
ngày Liên Hiệp Quốc vinh danh viện trợ nhân đạo và dành năm nay cám ơn
những tổ chức và thành viên thiện nguyện trên thế giới.
Le Figaro chú ý đến tin Hamza Ben Laden, con trai út của Ben Laden
kêu gọi thánh chiến lật đổ chế độ vương quyền Ả Rập Xê Út. Ẩn náo ở một
nơi bí mật, Hamza Ben Laden, có lẽ vào khoảng 26 tuổi, tung đoạn băng
thúc giục lập ra một thế hệ thánh chiến mới, chọn Yemen làm địa bàn họat
động, lật đổ hoàng gia Saudia thân Hoa Kỳ. Theo Le Figaro, đứa con nhỏ
nhất của trùm khủng bố Al Qaida, khi muốn biến Yemen thành Afghanistan
thứ hai, rõ ràng đi theo bước chân cha . Trong thập niên 1990, khi « khởi nghiệp » thành lập Al Qaida, ông Ben Laden cũng bắt đầu bằng lời lên án hoàng gia Ả Rập Xê Út theo Mỹ. Donald Trump muốn thua hay chăng ?
Về thời sự Hoa Kỳ, Le Figaro đặt câu hỏi liệu ứng cử viên Donald Trump khi làm « đảo lộn »
ban vận động tranh cử, trong vòng một tháng thay người hai lần, có
thật sự muốn chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng hay không ? Trong khi
La Croix tin rằng Trump chỉ biết làm theo ý Trump.
Theo nhật báo cánh hữu, khi cải tổ ban vận động tranh cử, chỉ định
hai người trách nhiệm điều hành và Steve Bannon và Kellyanne Conway đứng
đầu « Team Trump », ông Donald Trump đã gửi một thông điệp đi
ngược lại mong chờ của đảng Cộng Hòa. Đó là bớt nhưng khiêu khích, bớt
những lời đao to búa lớn mà hệ quả đã làm cho ứng cử viên của đảng
Cộng Hòa sa lầy trong công luận. Thế nhưng, nhà tỷ phú địa ốc tuyên bố :
Tôi là tôi. Tôi không muốn thay đổi gì cả.
Với một ứng cử viên như thế, với một « tổng giám đốc » Steve
Bannon mị dân và cực bảo thủ nổi tiếng, câu hỏi đặt ra là làm cách nào
Donald Trump chiến thắng Hillary Clinton, đối thủ có trong tay một ủy
ban đạo binh vận động đầy kinh nghiệm 700 người ?
Nhật báo La Croix, mượn lời phân tích của 70 nhân vật của đảng Cộng
Hòa ký chung bức thư ngỏ xác định : khả năng của Donald Trump là gây
chia rẽ.
Cuối cùng, liên quan đến Brazil, nhật báo Les Echos có vẽ ủng hộ
chính quyền lâm thời với hai nhận định : kinh tế do quyền tổng thống
Michel Temer lãnh đạo có dấu hiệu sáng sủa với dự báo tăng trưởng 1,6%
vào năm 2017, cao hơn dự báo ban đầu là 1,2%. Brazil cũng thở phào vì
Thế vận hội đựoc xem là « đầy hiểm nguy », bị đe dọa khủng bố
trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và suy thoái kinh tế, đã diễn ra
một cách êm đẹp cho dù có một vài trắc trở.
Quân đội Syria lần đầu không kích khu vực người Kurd
Ngày 18/8, máy bay của quân đội Syria đã ném bom các vị trí của người
Kurd tại Hasakeh, thành phố bị chia cắt ở miền Đông Bắc nước này.
Đây là lần đầu tiên, quân chính phủ tiến hành các vụ không kích nhằm vào một khu vực do người Kurd kiểm soát ở Syria.
Quân đội Syria không kích nhắm vào lực lượng nổi dậy IS.
Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), các cuộc không kích đã đánh trúng ít nhất 6 vị trí của người Kurd.
Quyết định oanh kích vào khu vực người Kurd của quân chính phủ Syria
được đưa ra sau khi xảy ra giao tranh dữ dội vào ngày 17/8 giữa lực
lượng dân quân ủng hộ chính phủ và nhóm người Kurd khiến 11 người thiệt
mạng, gồm 4 dân thường, 4 tay súng người Kurd và 3 dân quân.
Hiện nay, trên chiến trường, chính phủ Syria đang kiểm soát phần lớn ở
các thành phố Qamishli và Hasakeh. Trong khi đó, Lực lượng Tự vệ Nhân
dân người Kurd (YPG) chiếm nhiều khu vực Đông Bắc và Bắc Syria dọc biên
giới Thổ Nhĩ Kỳ. Hai bên cùng chống lại tổ chức khủng bố IS, song căng
thẳng giữa lực lượng chính phủ và YPG tại Hasakeh đôi khi bùng phát
thành các vụ giao tranh dữ dội. Nỗi sợ người Kurd của Syria
Thực tế hiện nay người Kurd đóng một vai trò quan trọng trong cuộc
chiến chống IS tại Trung Đông. Cả Nga, Mỹ đều ra sức ủng hộ và tích cực
phối hợp với đội quân này để triển khai các kế hoạch quân sự tại Syria.
Thậm chí, Nhà Trắng còn sẵn sàng bỏ qua Thổ Nhĩ Kỳ để khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối của mình với người Kurd.
Nhà Trắng cũng khẳng định, lực lượng người Kurd là một trong những nhân tố quan trọng trong cuộc chiến tại Syria.
“Ngay cả bạn bè tốt nhất của nhau cũng không phải đồng tình với nhau
trong mọi chuyện. Các chiến binh người Kurd đã là một trong những lực
lượng hoạt động thành công nhất trong việc tiêu diệt Daesh (tên gọi khác
của IS) ở Syria”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói.
Trong khi đó, điện Kremlin cũng bất chấp phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ và
phe đối lập Syria để thuyết phục Mỹ đưa lực lượng người Kurd trở thành
một thành phần của vòng đàm phán hòa bình tại Geneva, Thụy Sĩ về Syria.
Chính quyền Tổng thống Assad đang tỏ ra sợ hãi với thế và lực mới của người Kurd tại Syria.
Tuy nhiên cũng giống như Thổ Nhĩ Kỳ, tiềm ẩn sâu bên trong, chính
quyền tổng thống Assad vẫn coi người Kurd là một mối đe dọa và luôn tìm
cách đề phòng. Quyết định oanh kích vào khu vực của lực lượng này tại
thành phố Hasakeh dường như là tín hiệu đầu tiên cho thấy điều này.
Thực tế, 25 triệu người Kurd sống ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq
cùng cộng đồng người Kurd sống rải rác ở các nước châu Âu thuộc nhóm dân
tộc lớn nhất thế giới nhưng cho đến nay vẫn không có nhà nước riêng.
Người Kurd ở Syria cũng chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu đó. Năm 2011, khi
bùng nổ cuộc nội chiến, người Kurd tuyên bố sẽ không đứng về bất kỳ bên
nào trong cuộc chiến này. Lực lượng dân quân người Kurd được thành lập
từ thời điểm này để bảo vệ người dân của họ khỏi các mối đe dọa từ hai
bên tham chiến - phe ủng hộ Chính phủ Syria và phe nổi dậy.
Vốn lâu nay phải chịu sự đàn áp dưới thời cha con Tổng thống Bashar
al-Assad, cộng đồng người Kurd ở Syria đã coi cuộc nội chiến ở nước này
là một cơ hội để giành quyền tự trị, giống như các đồng bào của họ ở
Iraq.
Trong những tháng cuối năm 2013, cộng đồng người Kurd và các phiến
quân Hồi giáo Arập giao tranh không ngừng để giành quyền kiểm soát khu
vực đông bắc Syria.
Đến tháng 11/2013, các chiến binh người Kurd thắng thế và tại một hội
nghị tổ chức ở thành phố Qamishlo ngày 12/11, một ủy ban của người Kurd
tuyên bố đã đến lúc thành lập một cơ quan hành chính để điều hành khu
vực này. Tuyên bố của hội nghị nêu rõ: người Kurd sẽ thành lập một chính
quyền dân chủ lâm thời mang tính đa nguyên, đồng thời kêu gọi các cường
quốc và các nước láng giềng ủng hộ chính quyền mới này.
Đặc biệt, thời gian gần đây, ý định về việc tách ra khỏi Syria để
thành lập một chính quyền riêng ngày càng được người Kurd thể hiện rõ.
Trong một tuyên bố được đưa ra vào tháng 3 năm nay, lực lượng người
Kurd kiểm soát khu vực miền bắc Syria cho biết chuẩn bị tuyên bố thành
lập chính thể liên bang, một động thái được xem có thể làm phức tạp hóa
cuộc đàm phán hòa bình Syria đang diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ.
Barzan Iso, một nhà báo người Kurd cho biết: ''Hội nghị mới diễn ra ở
Rmelan với khoảng 200 đại diện của các dân tộc thiếu số như Kurd,
Ả-Rập, Assyrian, Turkmen, Armenia, Chechen... Ngoài ra còn có đại diện
của Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) và những đơn vị nữ chiến binh
khác. Mục đích của cuộc họp này là tuyên bố một chính thể liên bang cho
khu vực do người Kurd kiểm soát ở Syria’’.
Mặc dù không đối đầu trực tiếp với chính phủ Damacus, tuy nhiên, việc
tự liên bang hóa chắc chắn sẽ không nhận được sự đồng tình từ Tổng
thống Bashar Assad.
Trong một động thái đáp trả vào hôm 13/3 vừa qua, trưởng đoàn đám
phán của Syria ở Geneva, ông Bashar Jaafari còn khẳng định rằng,
Damascus bác bỏ các cuộc đàm phán về một liên bang Syria và không chấp
nhận bất kỳ hình thức chia rẽ đất nước nào hết.
Trong bối cảnh vòng đàm phán hòa bình tại Geneva, Thụy Sĩ đang ngày
càng bế tắc và sự lớn mạnh cả về thế - lực của người Kurd tại Syria,
chính quyền Assad lại càng có thêm lý do để lo ngại. Việc vừa phối hợp
không kích IS, vừa tìm cách kiềm chế lực lượng người Kurd đang là bài
toán khó giải với Tổng thống Assad và quân đội nước này.
Theo Hoàng Sơn(Tổng hợp)
Đất Việt
Lễ viếng, chia buồn với gia đình hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái
TTXVN
- Ngày 19-8, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ
đã gửi vòng hoa viếng, chia buồn với gia đình hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái
là Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Tổ chức
Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn. Các ban, bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành
phố, cán bộ và nhân dân trong tỉnh Yên Bái đã đến viếng, chia sẻ với các
gia đình.
Chủ
tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ
tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị,
Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã
gửi vòng hoa viếng, chia buồn tới gia đình đồng chí Phạm Duy Cường và
đồng chí Ngô Ngọc Tuấn.
Đến viếng và chia buồn với gia đình đồng chí Phạm Duy
Cường và đồng chí Ngô Ngọc Tuấn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị:
Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Quốc Vượng; Bí thư
T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn
Bình; Thượng tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm; đại diện lãnh đạo các
ban, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố; cán bộ và nhân dân tỉnh Yên
Bái.
Đang bơi sông lùa bò lúc mưa bão, Chủ nhiệm HTX bị cuốn mất tích
Gia Hưng |
11
Ảnh minh hoạ: NLĐ.
Thấy bò bơi qua sông, ông Việt cũng bơi theo để lùa bò về thì bất
ngờ bị nước cuốn mất tích. Do mưa lũ nên thi thể nạn nhân vẫn chưa được
tìm thấy.
Trưa 19/8, ông Lê Văn Hòa - Trưởng công an xã Kỳ
Tân (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một
vụ đuối nước khiến một người mất tích tại khu vực sông Con chảy qua xã Kỳ Tân.
Hiện chính quyền địa phương cùng người nhà đang tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Sự
việc xảy ra trước đó vào khoảng 16h30’ chiều 18/8, ông Nguyễn Quốc Việt
(SN 1963; Chủ nhiệm hợp tác xã Diễn Nam; Phó Bí thư chi bộ, xóm trưởng)
thấy trời mưa nên ra ven bờ sông Con để lùa bò của gia đình về.
Vừa ra đến nơi, ông Việt thấy bò lao xuống sông bơi sang bên kia bờ nên ông cũng bơi theo để lùa về.
Đoạn sông Con nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. (Ảnh: C.H).
Khi
bơi đến gần bờ sông bên kia, ông Việt bất ngờ bị chuột rút nên bị dòng
nước sống cuốn chìm. Một số người dân ở gần đó nghe tiếng kêu cứu đã
nhảy xuống hỗ trợ nhưng không kịp.
Nhận được thông tin, chính
quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp cùng gia đình dùng các
phương tiện rà kỹ tại khu vực Cầu Rỏi suốt từ đêm qua tới sáng nay nhưng
vẫn chưa tìm thấy thi thể của ông Việt.
Được biết, ông Việt là một cán bộ xã gương mẫu, làm ăn kinh tế giỏi, con cháu đều đã trưởng thành.
Hiện
tại, chính quyền xã đang huy động lực lượng tìm kiếm dọc sông Con. Tuy
nhiên trời mưa to, nước sông dâng cao nên khó khăn trong việc tìm kiếm.
Dân trí Khoảng 7h ngày 19/8, một người dân khi mở cửa để vào đình Bo lễ thì phát hiện một xác một người đàn ông treo cổ trong đình.
Bà Phạm Thị Lựu, người bán hàng nước trước cổng đình Bo, phường
Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình là người phát hiện vụ việc.
Bà Lựu cho biết, vào khoảng 7h sáng nay khi vừa dọn hàng xong thì có
người đến nhờ bà mở cửa đình để vào dâng lễ.
Hiện trường xảy ra vụ việc.
Khi mở cửa đình ra bà Lựu và người đi lễ đều bàng hoàng khi phát hiện
một người đàn ông treo cổ ngay cửa nhà phía trái đình. Lúc này, bà Lựu
đã gọi một người hàng nước khác ở cổng đình đến làm chứng rồi chạy đi
báo tin cho công an phường Kỳ Bá.
Dù trời mưa nhưng nhiều người vẫn đứng trước cổng đình để theo dõi vụ việc.
Công an phường Kỳ Bá xác định nạn nhân là Phạm Văn Quyết (SN 1982)
trú tại tổ 21, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Thông tin ban đầu cho
thấy, nạn nhân tử vong do treo cổ dẫn đến ngạt thở.
Sau khi nhận được tin báo, công an TP Thái Bình đã có mặt tại hiện
trường để điều tra vụ việc. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng
điều tra làm rõ.
Đức Văn
Tom Cruise cắt đứt quan hệ với con gái Suri
20:30 18/08/2016
Báo chí cho biết, gần 3 năm qua, Tom chưa hề gặp cô con gái năm nay đã 10 tuổi.
Dailymail cho hay Tom Cruise đã 3 năm không gặp con gái
Suri. Sau khi ly hôn, ông bố nổi tiếng gần như biến mất khỏi cuộc sống
cô công chúa nhỏ. Lần cuối cùng hai cha con bên nhau là hồi tháng
8/2012.
“Cô bé 10 tuổi không hề có bất kỳ thông tin gì từ Tom Cruise, ngoại trừ
những điều viết trên báo chí”, nguồn tin tiết lộ trên Dailymail.
Tom Cruise và Suri trong lần cuối cùng bên nhau vào tháng 8/2012.
Người thân của tài tử nói trên Us Weekly: “Tom không còn giữ
quan hệ cha con với Suri. Anh ấy vẫn quan tâm đến hai người con nuôi
trong cuộc hôn nhân với Nicole Kidman. Connor Cruise hay Isabella Cruise
thường xuyên gặp bố. Nhưng Suri là câu chuyện khác”.
Nguyên nhân khiến nam diễn viên 54 tuổi lạnh nhạt với con gái ruột duy
nhất là phái Scientology. Tom Cruise là kẻ sùng đạo và anh tôn trọng quy
định “hạn chế tiếp xúc với người ngoại đạo của giáo phái”. Trước đó,
Katie Holmes luôn phản đối việc đưa con gái Suri theo tín ngưỡng này.
“Tom Cruise là tín đồ của đạo phái Scientology và không gặp con gái là
tác động từ giáo hội này. Tom không cảm thấy bất tiện vì điều đó. Ban
đầu anh ấy còn liên lạc với con qua Skype, thỉnh thoảng nhắn tin nhưng
sau đó gần như không còn. Anh ấy luôn lấy cớ bận quay phim để từ chối
gặp con. Tom Cruise thực sự muốn tách rời khỏi cuộc sống của mẹ con
Katie - Suri”, In Touch trích lời một người thân cận.
Những hình ảnh chỉ còn là kỷ niệm của ông bố nổi tiếng cùng cô công chúa nhỏ. Ảnh: DM.
Bằng chứng cụ thể nhất là tại tiệc sinh nhật tròn 10 tuổi của con gái
vào ngày 18/4, Tom cũng từ chối tham gia. Hồi tháng 5, nam diễn viên 54
tuổi rao bán căn biệt thự ở Beverly Hills - nơi anh từng sống hạnh phúc
với Katie cùng Suri.
Nguồn tin cho biết, sau khi vắng bóng cha từ vài năm nay, Suri đã
quen dần với cuộc sống chỉ có mẹ. Cô bé cũng bớt đóng đảnh hay khóc lóc
hơn so với thời được Tom Cruise bao bọc. "Sự thật là Suri rất hòa hợp
với bạn trai mới của mẹ - Jamie Foxx", nguồn tin tiết lộ.
Tom Cruise và Katie Holmes chia tay hồi năm 2012 sau 5 năm kết hôn.
Katie nhận quyền chăm sóc con gái. Nguyên nhân chia tay cũng vì bất đồng
giữa hai người trong việc gia nhập giáo phái mà Tom tôn sùng.
Hiện, Katie khá hạnh phúc bên tài tử da màu Jamie Foxx.
Ở Hà Nội, không thiếu những căn nhà được xây dựng xuyên
qua cây cổ thụ. Vào mỗi mùa mưa bão, chủ nhân của chúng đều nơm nớp lo
sợ tán cây rơi xuống ảnh hưởng tới tài sản cũng như con người.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số nhà dân ở phố Trần Bình Trọng
(Hoàn Kiếm), chợ Nam Đồng, các ngõ bên trong phố Phạm Ngọc Thạch (Đống
Đa)… có những cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm, án ngữ trước của hay
mọc giữa nhà.
Cây xà cừ nhà cụ Đức ảnh hưởng tới rất nhiều nhà xung quanh.
Tìm đến nhà cụ Nguyễn Thị Đức (81 tuổi), trú tại nhà 116 B3, Khu tập
thể Kim Liên (Đống Đa). Cụ Đức cho biết, cây xà cừ cổ thụ mọc xuyên qua
đã có tuổi đời hơn 60 năm, gốc cây to phải 2 người ôm, tán lá rộng
khoảng 5 mét với rất nhiều cành cây nhỏ mọc um tùm cả một góc phố.
Cụ Đức cho biết, vì lo sợ mối mọt ăn rỗng tán cây cũng như e ngại vào
mùa mưa bão sợ nó rơi xuống làm ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình, cụ Đức
đã 5 lần bảy lượt làm đơn xin UBND phường Kim Liên cũng như đơn vị quản
lý cây xanh Hà Nội đến tỉa bớt tán lá. Song đến nay gần 2 năm đằng đẵng
chờ đợi, các đơn vị quản lý vẫn chưa có động thái xử lý.
Các mảng tưởng bị nứt
Hằng ngày, gia đình cụ Đức lo sợ cây đổ.
Bản thân cụ bà 80 tuổi này đã từng bị cành cây này rơi vào người.
Thậm chí, vào cơn bão số 1 năm 2015, chính bà Đức đã bị một cành cây
rơi trúng đầu do cành cây này rơi xuyên qua cả lớp tôn dày. Sức khỏe của
bà cụ 80 tuổi bị suy giảm nghiêm trọng từ độ ấy.
“Hôm đó tôi đứng trong sân thì đúng lúc cành cây lớn rơi xuống, tôi
bất tỉnh luôn. Sau khi ra viện, hàng xóm tới thăm và khuyên tôi làm đơn
ra UBND để đòi quyền lợi cũng như xin cơ quan chức năng tới tỉa bớt cành
cho gia đình tôi yên ổn sống”, cụ Đức nói thêm.
“Tuy nhiên, cho đến nay đã làm đơn 5 lần, 7 lượt mà chính quyền bơ đi
coi như không biết. Chắc chờ cả cái cây đổ xuống một thể họ mới giải
quyết cho tôi”, cụ bà chán ngán nói.
PV tiếp tục tìm đến nhà ông Hồng, trú tại nhà 109 – 110, B9 tập thể
Kim Liên. Trong căn hộ tập thể kiểu cũ này, ông Hồng cũng trở thành chủ
nhân “bất đắc dĩ” của cây xà cừ cổ thụ.
Khác với hộ gia đình nhà cụ Đức, cây xà cừ nhà ông Hồng chỉ là “hàng
xóm” nằm xát vách với căn hộ. Tuy nhiên ông Hồng đã quây hàng rào xung
quang để cơi nới thêm diện tích.
Sau mấy mùa mưa bão, cây xà cừ có hiện tượng bật gốc và nghiêng hẳn
sang một bên. Các rễ cây trồi lên làm hư hỏng nghiêm trọng nền nhà. Nguy
hiểm hơn, cây xà cừ có tuổi đời gần trăm năm tuổi này đang đe dọa tính
mạng, tài sản của những hộ dân liền kề.
Ông Hồng nói: “Nhà mình ở tầng 1 tập thể cũ, ở trên còn có mấy căn hộ
như thế nữa. Nhà mình mà sập, liệu gia đình khác có an toàn không?”.
“Không chỉ vậy, vào mỗi lần mưa bão về, gia đình ông không ai ngủ ngon
giấc vì cây có thể đổ bất cứ lúc nào. Cơn bão số 3 đang về Hà Nội, bản
thân tôi và các gia đình xung quanh lo lắng lắm không biết chuẩn bị ra
sao?”.
Cây xà cừ nhà ông Hồng cũng thuộc dạng "Cây trong nhà".
Ông Hồng thở dài: “Gia đình cũng đã làm đơn nhiều lần rồi không được. Vậy cớ sao không làm luôn để giúp đỡ dân?”.
Sau khi nhận được phản ảnh của người dân, PV đã đem những câu hỏi, thắc mắc đến UBND phường Kim Liên.
Ông Nguyễn Quang Sơn, phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên cho biết, UBND
đã nhận được đơn thư của người dân và cũng đã trình bày lên Công ty Cây
xanh Hà Nội.
Chúng bắt đầu có hiện tượng bật rễ.
Sàn nhà mấp mô, cuộc sống nhà ông Hồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tuy nhiên, theo ông Sơn: “Nếu cây mọc công cộng ngoài đường thì nghĩa
vụ và trách nhiệm của UBND là làm đơn lên công ty cây xanh để họ xử lý.
Nhưng với những cây cổ thụ mọc trong nhà như nhà bà Đức hay ông Hồng,
thì người dân phải trả tiền cho công ty cây xanh để họ xử lý”.
Ông Sơn lấy dẫn chứng: “Khi cây mọc trong nhà dân thì nghiễm nhiên nó
thuộc quyền sở hữu của dân. Vì vậy họ muốn làm dịch vụ thì phải trả tiền
để làm dịch vụ. Ngay cả các văn bản Nhà nước cũng đã quy định rất rõ
tại quyết định 19/2010/QĐ-UBND về quản lý hệ thống cây xanh đô thị. Dù
rất muốn giúp đỡ nhân dân, nhưng ngân sách lại không có”.
PV đã liên hệ với Công ty Cây xanh Hà Nội. Tuy nhiên vì đang phải gấp
rút chuẩn bị cho cơn bão số 3, lãnh đạo công ty hẹn PV vào một ngày
khác.
Tiểu Lâm
Mourinho muốn Fellaini được yêu thương
23:37 19/08/2016
Người đặc biệt mới đây đã thể hiện sự tin tưởng của ông với tiền vệ
Marouane Fellaini và muốn các CĐV Manchester United hãy dành tình cảm
cho cầu thủ người Bỉ.
Manchester United vừa trải qua một kì chuyển nhượng điên rồ. Họ đưa
về HLV Jose Mourinho, và sau đó là kí hợp đồng với 4 cầu thủ, đặc biệt
là tiền vệ Paul Pogba với mức giá kỉ lục thế giới.
Sự có mặt của Paul Pogba tại MU đã đe dọa vị trí của không ít cầu
thủ. Mới đây, tiền vệ Paddy McNair đã bị Mourinho bán cho Sunderland,
trong khi Bastian Schweinsteiger thì bị Người đặc biệt đày ải ở đội trẻ.
Trước những diễn biến đó, NHM dự đoán cái tên tiếp theo sẽ phải ra đi
không ai khác sẽ là tiền vệ người Bỉ Marouane Fellaini.
Cầu thủ tóc xù đã có 3 mùa giải không mấy thành công cùng đội chủ sân
Old Trafford. Bản thân Fellaini cũng không chiếm được thiện cảm của CĐV
khi họ cho rằng sự góp mặt của Fellaini trên sân khiến MU không thể tấn
công tốc độ và trình diễn lối đá “buồn ngủ”. Bên cạnh đó, những pha
chơi xấu đối phương của Fellaini đã khiến anh mất nhiều điểm trong mắt
NHM.
Tuy nhiên, Jose Mourinho lại không nghĩ vậy. Người đặc biệt cho rằng
Fellaini là một cầu thủ quan trọng đối với đội bóng và đã liệt anh vào
danh sách không thể bán. Mới đây, Fellaini cũng đã chơi rất hay trong 2
trận đấu anh được đá chính, khi MU gặp Leicester và AFC Bournemouth.
Fellaini đã có màn trình diễn xuất sắc trước Bournemouth.
Mourinho đã đặt niềm tin vào Fellaini và ông muốn NHM Quỷ đỏ cũng
thế. Trong một phát biểu mới nhất, HLV người Bồ Đào Nha đã lên tiếng bảo
vệ Fellaini và muốn các CĐV dành tình cảm cho cầu thủ tóc xù.
“Về trường hợp của Fellaini, tôi luôn có cảm giác là phần đông NHM MU
không có thiện cảm với cậu ấy”, Mourinho phát biểu trên kênh MUTV.
“Nhưng nếu cứ chơi như bây giờ, mọi người sẽ phảu yêu Fellaini thôi, vì
cậu ấy rất quan trọng với chúng tôi”.
Cùng với Juan Mata, Fellaini là một trong 2 cái tên được cho là sẽ
bị Mourinho thải loại. Nhưng cả Mata lẫn Fellaini đều được Mourinho tin
tưởng, và cả 2 đều đã chơi tốt mỗi khi được Người đặc biệt trao cơ hội.
Bên cạnh đó, tiền vệ người Bỉ có vẻ như sẵn sàng làm tất cả để đền đáp
niềm tin mà Mourinho dành cho anh.
Fellaini cho biết: “Như những cầu thủ khác, tôi muốn được ra sân từ
đầu. Tôi rất hạnh phúc khi được đá chính (trận đấu với Bournemouth - PV)
và thể hiện những gì tốt nhất của mình, cũng như cho HLV thấy rằng tôi
có thể làm được gì”.
“Tôi hy vọng chúng ta sẽ được thấy nhiều bàn thắng mùa giải này,
nhưng chúng tôi phải tiếp tục làm việc và tiếp tục cải thiện trong mỗi
trận đấu cũng như mỗi buổi tập”.
Bên cạnh đó, Fellaini cũng cho biết Mourinho đã giúp đội bóng cải
thiện rất nhiều: “HLV đã tạo cho chúng tôi cảm giác muốn tấn công, và
ông đã đem đến cá tính mới để giúp đội bóng chiến thắng. Điều này rất
quan trọng”.
“Chúng tôi phải tiến bộ qua từng trận đấu nếu chúng tôi muốn làm được
điều gì đó mùa giải này. Chúng tôi muốn chứng minh cho tất cả thấy rằng
Manchester United đã trở lại”.
Nữ sinh 2 năm liên tiếp đạt huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế: Học Vật lý như học từ vựng tiếng Anh
“Quá trình học Vật lý rất dài, nó như một con đường, càng đi em càng
khám phá được nhiều cái hay trên chặng đường đó. Mỗi điểm dừng chân là
một bài học, một cái mới, một chướng ngại vật mà những người đi qua cần
phải vượt qua nó. Vật lý cũng vậy”. Đó là chia sẻ của Đinh Thị Hương
Thảo – nữ sinh 2 năm liên tiếp đạt huy chương vàng Olympic Vật lý quốc
tế.
Gia đình là động lực để em phấn đấu
Chắc hẳn nhiều độc giả
sẽ không còn lạ lẫm với cô gái nhỏ có mái tóc dài, đôi mắt mang cặp kính
cận dày cộp quê ở Nam Định. Hương Thảo xuất thân trong một gia đình
không có ai theo truyền thống nghiên cứu khoa học hay chuyên ngành Vật
lý nhưng bằng niềm đam mê, tinh thần ham học em đã làm được những điều
mà nhiều người phải ngưỡng mộ.
Đinh Hương Thảo đoạt huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế 2016 tại Thụy Sĩ.
Ngay từ khi mới đi học,
Thảo đã thể hiện một người chăm chỉ, ham học hỏi và tự lập. Nhiều năm
liên tiếp nằm trong đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, lên cấp 2 là học
sinh giỏi các môn tự nhiên. Ngày học trên lớp, đêm về lại mày mò tìm
cách giải mới cho những bài Vật lý, học nhiều khiến cho đam mê ngấm vào
máu của Thảo. Ngoài kiến thức sách giáo khoa, thầy cô truyền dạy Thảo
còn “săn” những cuốn sách hay để học, dẫu có phải mất thời gian chờ đợi
hay phải đi xa. Trong giá sách của Thảo, nhiều cuốn phải lên Hà Nội mới
tìm được. Nhưng em không nản lòng, nhiều lần đã nhờ thầy cô có dịp đi Hà
Nội mua về cho.
Máu đam mê Vật lý càng
sâu hơn cho đến cấp ba, bước ngoặt quan trọng khi Thảo đỗ thủ khoa
trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định). Cũng chính từ đây, cơ duyên
với môn Vật lý và cơ hội theo đuổi, chuyên sâu về môn học này nhiều
hơn. Thảo chia sẻ: “Em đến với Vật lý tình cờ lắm hồi cấp 2 nó là một
môn học mới, khá hấp dẫn, đồng thời có những ứng dụng vào thực tiễn
khiến em tò mò từ đó đâm ra “nghiện”. Cho đến khi lên cấp ba, được học
trong môi trường chuyên sâu, thầy cô định hướng, bạn bè truyền cảm hứng
chính vì vậy niềm đam mê trong em càng cháy bỏng hơn”.
Điều đặc biệt hơn, bố
mẹ làm nghề bán cơm phở không có ai biết nhiều về môn học mà Thảo theo
đuổi, chỉ biết dành thời gian cho Thảo học, không để em bận tâm đến
những thứ khác. Thảo trải lòng: “Bố mẹ rất quan tâm đến việc học của em,
tạo hết mọi điều kiện, thậm chí là chiều chuộng. Không bao giờ bố mẹ để
em lo lắng đến việc ăn uống hay làm việc nhà mà chỉ khuyên tập trung
vào học thôi. Đó là động lực tuyệt vời để em có như ngày hôm nay”. Thảo
cũng trải lòng thêm, từ nhỏ đã chứng kiến cảnh bố mẹ thức khuya dậy sớm
bươn chải mưu sinh, lo cho hai chị em Thảo học hành, là chị cả Thảo càng
phải làm gương cho đứa em sau của mình. Chính vì vậy, trong đầu Thảo
luôn nghĩ phải đặt ra mục tiêu để học, báo đáp công sức của bố mẹ.
Đưa cách học từ vựng tiếng Anh vào học Vật lý
Nhỏ nhắn nhưng những gì Hưởng Thảo làm được khiến bạn bè quốc tế cũng phải thán phục. Ảnh NVCC.
Là một học sinh xuất
sắc trong môn Vật lý, nhưng khi chia sẻ về những bí quyết học Thảo chỉ
cười và nói: “Không gì ngoài đam mê và học chị ạ. Vật lý cũng như những
môn khác. Trước hết mình phải tìm được những cảm hứng, thích thú trong
nó đã. Khi đã có hai yếu tố đó thì sẽ có đam mê và học sẽ rất hiệu quả”.
Thảo chia sẻ thêm đặc thù môn Vật lý có nhiều công thức phải nhớ. Vì
vậy, em áp dụng cách học từ vựng tiếng Anh vào học công thức Vật Lý, hơn
nữa bản thân người học phải đặt nó vào tình huống. Đồng thời phải ứng
dụng nhiều vào bài tập mới nhớ được. Mặt khác, ý tưởng viết sổ tay công
thức cũng giúp bạn nhớ lâu hơn.
Dành cú đúp hai huy
chương vàng, nhưng khi nói về thành tích đó Thảo khiêm tốn và có chút
hơi buồn. Thảo trải lòng: “Thật sự lần này đạt huy chương vàng này em
không được vui bằng lần trước vì em biết lần này em chưa chiến thắng
được bản thân khi thứ hạng không cao hơn năm ngoái là mấy”.
Người gắn bó với Thảo
từ ngày mới bước vào trường cho đến chặng đường dành hai huy chương
vàng, thầy Bùi Thái Học Tổ trưởng, tổ Vật lý công nghệ trường THPT
Chuyên Lê Hồng Phong, lãnh đội đội tuyển Quốc gia môn Vật lý nói: “Thảo
là cô học trò xuất sắc. Có tính tự lập cao, luôn cầu thị, ham học hỏi.
Hơn nữa, trước một bài khó Thảo luôn cố gắng tự mình tìm cách giải
trước, khi không thể tìm ra nữa thì em mới trao đổi với thầy cô, bạn bè.
Em tìm kiếm niềm vui, cũng như đam mê chính trong các bài tập”.
Thầy Học cũng chia sẻ
thêm, hồi học cấp 2 Thảo học chuyên Toán, lên cấp 3 Thảo học chuyên lý
đó là một lợi thế lớn. Vì cách tư duy của môn Toán càng tốt thì khả năng
học lý rất nhanh, tính toán độ chính xác cao. Hơn nữa, Thảo luôn nhìn
vấn đề rõ ràng, đơn giản hóa, không bao giờ làm phức tạp hóa vấn đề
chính vì vậy khả năng tính toán của Thảo ít khi bị sai.
Trong quá trình học cô
bé say mê, gần như môn học chiếm toàn bộ thời gian của em. Trong quá
trình học Thảo thể hiện được quyết tâm cao, không bị chi phối bởi những
yếu tố khác nên môn Vật lý là cái “cá biệt” của Thảo . Tuy nhiên, những
áp lực thi cử, đưa tên đất nước lên bảng vàng thế giới đã tạo cho cô gái
vàng không khỏi lo lắng. Thầy Học chia sẻ: “Năm ngoái Thảo thi có tâm
lý thoải mái hơn. Nhưng năm nay, do áp lực của thành tích năm ngoái
chính vì vậy Thảo phải cố gắng phấn đấu ít nhất cũng phải có huy chương
vàng, thành ra áp lực của em rất lớn”.
Tuy nhiên, với thành
tích cao như vậy nhưng khi hỏi về những dự định của tương lai Thảo chỉ
cười và nói: “Em đang cố xin học bổng đi du học, chọn ngành học liên
quan đến khoa học tự nhiên, đặc biệt là Vật lý đó là đam mê cả đời của
em”. Hiện tại, Thảo nộp hồ sơ vào khoa Lý của Trường ĐH Khoa học tự
nhiên (Hà Nội). Còn về nghề nghiệp em chưa nghĩ tới, trước mắt em muốn
tập trung học tiếng Anh”.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét