Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc nói ông cần xin lỗi dân liên quan tới chuyện tuy ông "không
biết" nhưng ông vẫn cho là thuộc trách nhiệm của mình.
"Thủ
tướng phải có ý kiến, cũng phải xin lỗi người dân, mong người dân thông
cảm chứ không phải chuyện đơn giản," ông Nguyễn Xuân Phúc phát biểu
trước các lãnh đạo bộ, ngành và các địa phương cấp tỉnh, thành khi nhắc
tới sự kiện đoàn xe tháp tùng ông nối đuôi nhau đi trong phố đi bộ ở
trung tâm phố cổ Hội An hôm 8/8.
Thủ tướng Phúc nói chuyện đoàn xe đi phía sau khi ông đã đi bộ "vào trước hàng cây số rồi" là điều ông "không biết", nhưng ông vẫn nhận "khuyết điểm, trách nhiệm".
"Tất
cả các công việc có liên quan trên địa bàn mình, ngành mình, là chúng
ta phải quán xuyến công việc đó, để phục vụ nhân dân," ông nói thêm.
Lời phát biểu được đưa ra khi Thủ tướng chủ trì hội
nghị trực tuyến, thực hiện qua cầu truyền hình, sơ kết công tác cải
cách hành chính, sáng 17/8, là sự kiện có sự tham dự của một phó thủ
tướng cùng quan chức các bộ, ngành trung ương và các lãnh đạo của 63
tỉnh, thành.
Thứ Năm, 18/08, BBC Tiếng Việt sẽ thảo luận trực
tuyến về lời xin lỗi của Thủ tướng cũng như cùng các khách mời bình
luận, đánh giá về những tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông Nguyễn
Xuân Phúc.
Chương trình được phát trực tiếp lúc 19h30 giờ Việt Nam, xem tại:
http://bit.ly/2aZfZhB
Đối thoại với dân
Tuy
chỉ là nội dung nêu trong cuộc họp với các quan chức, nhưng phát biểu
của ông thủ tướng được báo chí trong nước trích dẫn như lời xin lỗi
chính thức.
Đây là lần đầu tiên trong hàng chục năm nay một người
đứng đầu chính phủ lên tiếng xin lỗi dân, tuy truyền thông đưa tin khá
thường xuyên về việc nhiều quan chức cao cấp nhắc nhở cấp dưới cần làm
quen với văn hóa xin lỗi.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Phúc đưa người dân vào vị trí đối thoại.
Hồi
tháng Năm, trong chuyến làm việc tại Hà Tĩnh về vụ cá chết bất thường ở
các tỉnh miền Trung, ông thủ tướng đã yêu cầu phải minh bạch thông tin
trước dân.
"Phải giải thích cho nhân dân hiểu rõ, không bao che cho những tổ chức, cá nhân gây ra vụ cá chết," ông nói.
Ông
cũng cũng từng gây ấn tượng mạnh khi tuyên bố ‘không hình sự hóa’ trong
vụ quán cà phê ‘Xin chào’, hay ‘mong muốn nghe ý kiến’ khi đối thoại
với đại diện công nhân của tám địa phương của vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam.
Tuy nhiên, không hẳn các phát biểu đó của ông đều đã được hiện thực hóa.
Trong
vụ gây ra sự cố môi trường làm cá chết hàng loạt ở miền Trung, Formosa
Hà Tĩnh về sau được xác định là thủ phạm, nhưng cách xử lý của giới chức
đối với công ty này được nhiều người cho là chưa thỏa đáng.
Lời xin lỗi của lãnh đạo
Văn
hóa xin lỗi tuy được nhắc tới nhiều nhưng trên thực tế không được áp
dụng phổ biến ở Việt Nam, nhất là ở giới lãnh đạo cao cấp.
Hồi
2014, Chủ tịch Quốc hội khi đó, ông Nguyễn Sinh Hùng đã thẳng tay bác
bỏ khi nói về trách nhiệm của Quốc hội cũng như của người đứng đầu cơ
quan lập pháp này đối với việc ra quyết định, chủ trương sai.
“Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu,” ông Nguyễn Sinh Hùng nói.
Một
trong các 'tứ trụ' của Việt Nam khác từng có lời nhận lỗi nổi tiếng
là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, được đưa ra hồi tháng 10/2012.
Tuy nhiên, ông Dũng khi đó "nhận lỗi" chứ không xin lỗi, và phát biểu của ông không được gửi tới riêng người dân.
"Tôi
nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ
và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn Đảng, toàn dân về
tất cả những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý,
điều hành…,” Thủ tướng Dũng nói khi trình bày về tình hình kinh tế, xã
hội năm 2012. Mời quý vị theo dõi
Bàn tròn thứ Năm về chủ đề "Thời gian đầu nhiệm kỳ của Thủ tướng
Việt Nam và lời xin lỗi dân", vào lúc 19h30 giờ Việt Nam, thứ Năm ngày
18/08, tại
đây.
Đầy kho tôm, chả cá, mực “đểu” ở TP HCM
Thứ Tư, ngày 17/08/2016 14:14 PM (GMT+7)
Tôm, chả cá, mực… không rõ nguồn gốc đã được phù phép với những nhãn hiệu để bán vào siêu thị, nhà hàng, quán nhậu ở TP HCM
Đoàn
kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm quận Tân Phú (TP HCM)
đã lập biên bản xử lý hành chính đối với bà Lê Thị Tuyết Phương (SN
1971) những lỗi vi phạm: Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP,
sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ,...
Bà Phương là chủ kho hàng tại địa chỉ số 8 Phạm Văn Xảo (Phường Phú Thạnh, quận Tân Phú)
Cơ quan chức năng kho hàng tại địa chỉ số 8 Phạm Văn Xảo (quận Tân Phú) chứa hàng trăm tấn hải sản đông lạnh không rõ nguồn gốc.
Rất nhiều hải sản không in nguồn gốc xuất xứ, hoặc có bao bì ghi rõ "Made in China".
Ngày 16-8, đoàn kiểm tra phát hiện kho đông lạnh bao gồm tôm, chả cá,
càng cua, bọc tôm, cá trứng… không có nhãn hiệu, không nơi xuất xứ, có
lô hàng ghi nơi cung cấp Trung Quốc và không có hạn sử dụng, ngày đóng
gói.
Bà Phương – chủ cơ sở thừa nhận kho hàng rộng 6m, có sức chứa 800kg
hải sản đông lạnh. “Phần lớn hàng tôi mua từ khắp nơi trên thị trường
sau đó đóng gói mới bán lại”, bà Phương nói.
Để đánh lừa người tiêu dùng bà Phương đã tự in nhãn của Công ty TNHH
SX TMDV XD thực phẩm Mê Công (có địa chỉ ở quận 9) dán lên các loại hải
sản rồi bán ra thị trường.
Khách hàng của bà Phương bao gồm nhà hàng, siêu thị, quán nhậu ở TP HCM.
Mỗi ngày kho đông lạnh bán ra thị trường hàng trăm ký lô hải sản không rõ nguồn gốc
Những nơi bà Phương giao hàng gồm nhà hàng, quán nhậu ở TP HCM. Ngoài
ra, cơ quan chức năng còn phát hiện trong các hoá đơn tại kho hàng của
bà Phương có cung cấp cho một chi nhánh siêu thị mini ở quận Tân Phú.
Bà Phương đã đồng ý tiêu huỷ 317 kg hải sản và 8 kg nhãn mác tự in ấn.
TTO - Ông Nguyễn Ngọc Công, giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM, cho biết như vậy.
Tại buổi làm việc với Ban
kinh tế ngân sách, Ban đô thị HĐND TP ngày 17-8 về việc cân đối vốn đầu
tư cho các dự án chống ngập trên địa bàn TP, ông Công cho rằng chọn
giải pháp nâng đường chống ngập là làm theo quy hoạch được Thủ tướng phê
duyệt.
Theo đó, cốt nền xây dựng tối thiểu phải ở mức 2m, một số khu vực cao
hơn. Nếu không làm theo cốt nền này đến lúc bị thanh tra “tuýt còi, xử
lý ngay”.
Tuy nhiên ông Công thừa nhận khi có hệ thống đê bao rồi (theo quy
hoạch 1547 đang triển khai, kiểm soát được mực nước triều trong sông
rạch - PV) thì có thể giảm cao độ cốt nền xuống ở mức 1,3 - 1,5m.
Dẫn chứng từ cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè, ông Công cho
biết từ khi đi vào hoạt động đến nay nhiều khu vực bên trong gần như
không còn ngập do triều, người dân gửi thư cảm ơn TP vì không còn ngập
nữa.
Cũng theo ông Công, để cốt nền phù hợp với tình hình thực tế, hiện
UBND TP chỉ đạo các sở Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc rà soát vấn đề này
trên cơ sở đó kiến nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh cốt nền ở những
khu vực đô thị hiện hữu, khu đô thị mới.
Riêng đối với dự án nâng cấp cải tạo đường Kinh Dương Vương, ông Công
cho biết thêm đã tham mưu UBND TP phương án hạ cao độ mặt đường xuống
0,25m. Khi UBND TP đồng ý sẽ thực hiện hoàn thành dự án trong thời gian 3
tháng.
Chia sẻ vấn đề cốt nền, ông Lê Thanh Liêm, giám đốc Ban quản lý đầu
tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị, cho biết trước đây có rất nhiều
dự án nâng cao đường, hẻm mức 2m. Tuy nhiên qua quá trình lấy ý kiến
người dân đã phải hạ mặt đường xuống còn 1,7 - 1,8m.
Trong các dự án nâng đường này có nguồn quỹ cho người dân vay để sửa
chữa nhà cửa. Nhưng từ năm 2014, dự án kết thúc thì cũng chấm dứt việc
cho người dân vay sửa chữa nhà. “Nếu TP có nguồn quỹ hỗ trợ người dân
thì các dự án nâng đường sẽ được người dân đồng thuận hơn” - ông Liêm
nhận định.
Liên quan đến vấn đề nguồn vốn chống ngập, Trung tâm chống ngập cho
biết trong giai đoạn 2016 - 2020 TP cần hơn 97.000 tỉ đồng để triển khai
các dự án chống ngập. Trong đó khoảng 60.000 tỉ đã xác định được nguồn,
phần còn lại chưa xác định nguồn.
Riêng trong năm 2016, dự kiến sẽ triển khai các dự án xóa ngập trên
các tuyến đường: Gò Dầu, Tân Quý, Trương Vĩnh Ký (Tân Phú), An Dương
Vương, Mễ Cốc, Lưu Hữu Phước (Q.8), Nguyễn Xí, quốc lộ 13 (Q.Bình
Thạnh), Lương Định Của (Q.2).
QUANG KHẢ
Bão số 3 giật cấp 14 đang hướng vào đất liền
Thứ Năm, 18/08/2016, 03:15:12
Đường đi và vị trí cơn bão lúc 23 giờ ngày 17-8.
■ Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn T.Ư, chiều hôm qua 17-8 áp
thấp trên Vịnh Bắc Bộ đã suy yếu và tan dần, nhưng áp thấp nhiệt đới mới
hình thành đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 3. Dự báo đến 13 giờ hôm
nay 18-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ vĩ bắc; 110,1 độ kinh
đông, trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần
tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12.
Do
ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều tối nay, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm
các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió sẽ mạnh dần
lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua
mạnh cấp 10, giật cấp 12 đến cấp 14, sóng biển cao từ 3 đến 5 m. Biển
động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
* Dù chưa đi vào Vịnh Bắc Bộ song từ chiều nay (18-8) đến hết ngày
20-8 tiếp tục xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ
và Bắc Trung Bộ với lượng mưa từ 200 đến 300 mm, có nơi hơn 500 mm. Lũ
sẽ xuất hiện trên hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình, sông Hoàng
Long, sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang, với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ
2 đến 5m, hạ lưu từ 2 đến 3m, đỉnh lũ ở mức báo động I đến báo động
II. Thượng lưu các sông Mã, sông Cả, sông Chu, sông La lên mức báo động
I đến báo động II, hạ lưu lên mức báo động I và trên báo động I. Nguy
cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở Lai
Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang,
Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và
vùng núi phía tây các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, Hà Tĩnh; ngập úng ở
đồng bằng Bắc Bộ và vùng trũng thấp ở Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An,
Hà Tĩnh). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.
* Ngày 17-8, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai-Ủy ban Quốc
gia tìm kiếm cứu nạn tiếp tục có Công điện hỏa tốc số 19 yêu cầu các
bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết; kiểm
đếm kêu gọi tàu, thuyền đang hoạt động ở Vịnh Bắc Bộ, nhất là tàu du
lịch và các tàu thuyền nhỏ về nơi tránh trú an toàn. Đồng thời quản lý
chặt chẽ các hoạt động du lịch trên đảo, nhất là đối với đảo thuộc tỉnh
Quảng Ninh và TP Hải Phòng; chủ động triển khai các phương án bảo đảm
an toàn cho người và phương tiện. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 18,
sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người
dân ở những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
* Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), tính đến ngày 17-8, BĐBP
các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị phối hợp ngành thủy sản,
gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho
hơn 33.800 phương tiện, lồng bè, lều chòi với 121.961 người biết vị
trí, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng tránh.
* Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình yêu cầu Bộ đội Biên phòng
phối hợp gia đình các chủ tàu thông báo để các chủ phương tiện đang
hoạt động trên biển biết hướng đi, diễn biến của bão; kêu gọi tàu
thuyền về nơi tránh, trú an toàn; giữ thông tin liên lạc thường xuyên
với các chủ phương tiện để xử lý các tình huống xấu.
Tỉnh Nam Định đã có công điện yêu cầu, các địa phương, đơn vị theo
dõi chặt chẽ diễn biến của bão và tình hình mưa, lũ để cảnh báo kịp
thời đến các cấp chính quyền, người dân ở vùng ven sông, khu vực trũng
thấp, có nguy cơ sạt lở đất biết để chủ động ứng phó.
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các huyện, thị xã
tiếp tục thông báo vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão số 3
cho chủ tàu, thuyền trưởng biết để chủ động di chuyển, phòng tránh hoặc
không đi vào vùng nguy hiểm.
* Ngày 17-8, tại Hà Nội, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức diễn
tập ứng phó thảm họa. Đây là lần đầu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển
khai diễn tập cơ chế ứng phó thảm họa từ cấp T.Ư đến địa phương, có sự
phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ huy của T.Ư Hội về PCTT và các đối tác
trong phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Đồng thời là
dịp để cập nhật thông tin, dự báo tình hình thiên tai trong năm, kiểm
tra năng lực tham gia, sự chuẩn bị nguồn lực của Hội Chữ thập đỏ Việt
Nam sẵn sàng ứng phó trong tình huống khẩn cấp.
PV VÀ CTV
Thổ Nhĩ Kỳ thả 38.000 tù nhân, dành chỗ cho nhóm đảo chính
19:51 17/08/2016
2
Thổ Nhĩ Kỳ sắp thả 38.000 tù nhân nhằm giảm tải nhà tù, dành chỗ giam
giữ những người có liên quan đến cuộc đảo chính diễn ra thất bại vào
ngày 15/7.
Hãng tin Reuters cho biết Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố một sắc
lệnh mới nhằm giảm tải nhà tù để dành chỗ giam giữ những người có liên
quan đến cuộc đảo chính thất bại diễn ra vào tháng trước. Theo đó,
khoảng 38.000 tù nhân sẽ được thả tự do.
Bộ trưởng tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ - ông Bekir Bozdağ khẳng định rằng đây
không phải là phóng thích hay ân xá mà là thả tự do có điều kiện.
Bộ trưởng tư pháp Bekir Bozdağ khẳng định rằng sắc lệnh này không phải là phóng thích hay ân xá mà là thả tự do có điều kiện.
Ảnh: Reuters
Theo sắc lệnh, những điều kiện để tù nhân được thả tự do đó là: Thời
gian thụ án của tù nhân còn lại 2 năm hoặc ít hơn, hay tù nhân đã thực
hiện nửa án tù và đủ tư cách để được phóng thích. Tù nhân mang các tội
danh như giết người, bạo lực gia đình, lạm dụng tình dục, khủng bố hay
những tội chống phá nhà nước sẽ không được thả tự do.
Sắc lệnh không áp dụng cho các tù nhân phạm tội sau ngày 1/7, đặc
biệt là những người bị kết tội vì liên quan đến cuộc đảo chính ngày
15/7.
Cuộc đảo chính nhằm lật đổ chính quyền Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan
này đã thất bại và khiến ít nhất 270 người thiệt mạng. Chính phủ Thổ Nhĩ
Kỳ cho biết phong trào này được dẫn dắt bởi giáo sĩ Hồi giáo Fethullah
Gulen sống lưu vong ở Mỹ, người đã thâm nhập vào quân đội và các cơ quan
khác của Nhà nước. Mặc dù ông Gulen đã phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào
trong cuộc đảo chính nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yêu cầu Mỹ dẫn độ ông.
Chính phủ còn tuyên bố tình trạng khẩn cấp và phát động một chiến
dịch đàn áp quy mô lớn đối với những người ủng hộ Gulen sau cuộc đảo
chính. Khoảng 35.000 người đã bị giam giữ để thẩm vấn và hơn 17.000
trong số họ bị bắt để đưa ra xét xử, trong đó có cả binh sĩ, cảnh sát,
thẩm phán và nhà báo.
Hàng chục nghìn người làm việc trong ngành tư pháp, truyền thông,
giáo dục, y tế, chính phủ hay quân sự địa phương bị nghi ngờ có liên
quan đến ông Gulen đã bị đình chỉ hoặc đuổi việc.
Thi thể cô gái nghi có nhiều vết chém trôi dạt trên vịnh Đà Nẵng
Bộ đội biên phòng đã điều tàu ra vớt thi thể cô gái 22 tuổi, quê Ninh Bình, được phát hiện trôi dạt trên vịnh Đà Nẵng.
Sáng 17/8, lực lượng Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng nhận tin báo từ
người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi dạt tại khu vực vịnh
Đà Nẵng, gần cầu Thuận Phước.
Trưa cùng ngày, bộ đội biên phòng đã đưa tàu ra vớt nạn nhân. Thi thể
cô gái mặc áo đồng phục nhân viên Big C, có nhiều vết thương nghi là vết
chém ở bên mặt phải, cánh tay phải và chân phải.
Trên cổ nạn nhân vẫn đeo thẻ, bên trong có CMND số 285420535 do Công an
Bình Phước cấp, ghi tên Đỗ Thị D., sinh ngày 30/12/1994, dân tộc Kinh,
nguyên quán Ninh Bình. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chị Diễm tại
An Hòa, Tân Tiến, Đồng Phú, Bình Phước.
Bộ đội biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng đang hoàn tất các thủ tục để
bàn giao cho cơ quan chức năng, đồng thời liên lạc với người nhà nạn
nhân.
Ngọc Trường
Úc mong VN 'nhượng bộ' về lễ kỷ niệm
3 phút trước
Thông cáo của Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop về việc lễ kỷ niệm cuộc chiến Long Tân bị hủy bỏ
Thủ tướng Úc và
Việt Nam đã nói chuyện trong tối 17/8 trong lúc chính phủ Úc cố gắng
thuyết phục Việt Nam thay đổi quyết định liên quan kỷ niệm 50 năm trận
Long Tân.
Lễ kỷ niệm trận đánh Long Tân dự trù diễn ra ở di tích
lịch sử Bia Thánh giá Long Tân, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu ngày 18/8.
Nhưng vào giờ chót, Việt Nam từ chối cho tổ
chức sự kiện đánh dấu 50 năm ngày xảy ra trận đánh nhiều thương vong
nhất của quân Úc trong Chiến tranh Việt Nam.
Sáng 18/8 giờ Úc, Bộ
trưởng Cựu binh Úc Dan Tehan nói Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull và Thủ
tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã nói chuyện vào buổi tối.
"Nhờ
Thủ tướng Turnbull kêu gọi chính phủ Việt Nam bày tỏ cảm thông và nhân
từ với các cựu binh và gia đình đến Việt Nam, chính phủ Việt Nam quyết
định cho phép được đặt vòng hoa tại địa điểm," ông Tehan nói.
"Việt Nam cũng sẽ cho phép các nhóm tối đa 100 người đến thăm địa điểm."
Ông Tehan nói chính phủ Úc "rất biết ơn" chính phủ Việt Nam.
Mặc dù Việt Nam vẫn giữ quyết định không cho phép tổ chức sự kiện theo
quy mô ban đầu mà Úc mong muốn, Việt Nam trong ngày 17/8 đồng ý cho phép
các nhóm nhỏ tối đa 100 người đến di tích lịch sử Bia Thánh giá Long
Tân, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 18/8.
Úc nói việc tổ chức tưởng nhớ sự kiện đã là chủ đề thương lượng suốt 18
tháng giữa hai nước và Úc tỏ ý thất vọng khi Việt Nam đột ngột thay đổi
quyết định vào cuối ngày thứ Ba 16/8.
Úc 'thất vọng'
Lễ
kỷ niệm trận đánh Long Tân dự trù diễn ra ở di tích lịch sử Bia Thánh
giá Long Tân, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày
18/8.
Hơn 1.000 cựu binh Úc và gia đình đã đến Việt Nam để dự buổi lễ.
18 lính Úc và hàng trăm quân giải phóng Việt Nam đã ngã xuống trong trận đánh ngày 18/8/1966.
Cảnh sát đã chặn lối vào địa điểm mà không giải thích vào hôm 17/8.
Hôm
17/8, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nói ông rất thất vọng vì quyết định
và muốn nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Việt Nam.
“Chúng tôi hiểu chính phủ Việt Nam có quyền quyết định tổ chức lễ kỷ niệm gì ở quốc gia của họ.”
“Nhưng
quyết định này, và đặc biệt là thời điểm, chứng tỏ sự coi thường những
người Úc có thiện chí đến Việt Nam để tham dự sự kiện,” Thủ tướng Úc
tuyên bố.
Trang Facebook của ông Malcolm Turnbull cũng đăng đoạn
tin nói về trận Long Tân, cho rằng trận đánh chứng tỏ “sự ngoan cường,
tình đồng đội và dũng cảm” của quân đội Úc và New Zealand.
Trang ABC News của Úc dẫn lời một nguồn tin chính phủ Việt Nam nói phía Úc đã hứa tổ chức sự kiện “ít ồn ào”.
Nhưng dự định tổ chức hòa nhạc, tiệc, và hơn 1.000 người Úc có mặt đã bị xem là dịp ăn mừng thiếu tế nhị.
Ngoại
trưởng Úc Julie Bishop xác nhận chính phủ Việt Nam đã nói sẽ không cho
phép tiến hành buổi lễ, mặc dù các nhóm nhỏ vẫn được đến di tích vào
ngày 18/8.
Bộ Ngoại giao Úc nói họ đã gửi thư khiếu nại cho chính
phủ Việt Nam vì Úc “thất vọng sâu sắc trước quyết định, và cách tiến
hành quyết định, quá gần dịp kỷ niệm”.
Thông cáo của Úc nói: “Các
cựu binh Úc và gia đình đã dự định dự buổi lễ ở Long Tân, có sự kính
trọng cả hai bên để tưởng nhớ và vinh danh sự hy sinh của những người đã
ngã xuống trong Chiến tranh Việt Nam ở cả hai phía.”
“Đại sứ Úc đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc với Thứ
trưởng Bộ Ngoại giao [Việt Nam]. Chính phủ [Úc] đang liên hệ khẩn với
các đối tác Việt Nam ở cấp cao nhất để bày tỏ quan ngại”.
“Phía Úc
đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam từ 18 tháng qua
để chuẩn bị cho sự kiện này. Các buổi lễ tưởng niệm đã được tổ chức tại
Long Tân từ năm 1989”, thông cáo của Bộ trưởng Ngoại giao Úc cho hay.
Người
ta cho rằng tính nhạy cảm của sự kiện là nguyên nhân dẫn đến quyết định
của Việt Nam hủy buổi lễ, mặc dù trong quá khứ các sự kiện nhỏ được
phép tiến hành.
Hôm 17/8, trả lời BBC Tiếng Việt từ TP Hồ Chí
Minh, một nhân viên của sứ quán Úc đi theo đoàn xác nhận việc lễ kỷ niệm
“bị hủy bỏ vào chiều muộn hôm 16/8”.
Người này cũng cho biết
thêm, đại sứ Úc Craig Chittick có buổi gặp truyền thông quốc tế vào
chiều 16/8 nhưng cuộc gặp mang tính chất “off the record” (thông tin đưa
ra không để công khai).
Trang web huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hồi tháng Năm có bài về di tích lịch sử Long Tân.
Bài
này cho biết di tích lịch sử Bia hình thánh giá Long Tân được quân đội
Úc và New Zealand dựng ngày 18/8/1969 với dòng chữ "Kỷ niệm những người
lính thuộc Đại đội D, Tiểu đoàn, Lữ đoàn lực lượng đặc nhiệm Hoàng
Gia Úc đã bỏ mình tại nơi đây trong trận đánh Long Tân ngày 18/8/1966 –
Tiểu đoàn 6 liên quân Úc – Tân Tây Lan dựng lên ngày 18/8/1969."
Bài viết bày tỏ quan điểm di tích đánh dấu "sự thảm hại của quân đội Hoàng Gia Úc trong ý đồ tiêu diệt quân giải phóng".
Công nhân xe rác ở Mỹ kiếm hơn 100.000 USD mỗi năm
Tại
Mỹ, một công nhân xe rác có thu nhập bình quân khoảng 40.000 đôla mỗi
năm, nhưng nếu làm việc có thâm niên và năng suất thì thu nhập có thể
trên 100.000 USD.
Noel Molina và Tony Sankar là công nhân xe rác của Công ty quản lý chất
thải Crown Container tại New York (Mỹ). Lương của cả 2 đã tăng liên tục
trong 8 năm qua nhờ vào năng suất tốt và tình trạng thiếu hụt lao động
ngành vệ sinh môi trường. Hiện nay, Noel Molina kiếm được 112.000 USD
một năm (gần 2,5 tỷ đồng), còn Tony Sankar thì có thu nhập 100.000 USD
(hơn 2,2 tỷ). Khoản thu nhập này đủ để họ mua một căn nhà lớn ở ngoại ô
và trang trải chi phí cho con cái.
Viễn Thông (theo CNN)
10 trường nội trú đắt đỏ nhất thế giới
Trong danh sách này Le Rosey (Thụy Sĩ) đứng đầu với học phí 86.657 bảng Anh mỗi năm; kế đó là Aiglon (Thụy Sĩ) với 81.595 GBP.
1. Le Rosey, Thụy Sĩ
Học phí: 86.657 GBP/năm.
Cựu sinh viên: Vua Albert II của Bỉ, Alexandra von Fürstenberg (Giám đốc hình ảnh của DvF), Hoàng tử Rainier III của Monaco.
Năm 1880, trường được thành lập bởi Paul Carnal và dành cho nam sinh.
Vào năm 1967, trường mở cửa cho cả nữ sinh. Việc dạy học được thực hiện
bằng hai ngôn ngữ. Học sinh theo học IB hoặc Tú tài Pháp. Tỷ lệ cán bộ
trường và học sinh là 1:5.
Các tiện nghi bao gồm bể bơi trong nhà 25 m và trung tâm Wellness (gồm
phòng tắm hơi nước, xông hơi khô và bể sục), một công viên trượt băng,
một nhà hát ngoài trời và 10 sân quần vợt. Sinh viên sống ngoài ký túc
xá không bị hạn chế vào một trung tâm cưỡi ngựa với 30 con ngựa, một sân
golf 18 lỗ rộng 38 foot vuông.
Le Rosey, Thụy Sĩ có học phí đắt nhất là 86.657 GBP/năm. Ảnh: Telegraph.
2. Aiglon, Thụy Sĩ
Học phí: 81.595 GBP/năm.
Cựu sinh viên: Pietro Dova (cựu Giám đốc tài chính của Google), công
chúa Tatiana của Hy Lạp và Đan Mạch, Michel Gill (diễn viên).
Trường Aiglon thành lập năm 1949 có học sinh từ 60 quốc gia theo học
chương trình IGCSE và IB cùng với một chương trình thám hiểm và phiêu
lưu. Đây là nơi lý tưởng để khuyến khích sinh hoạt ngoài trời vì ở trên
độ cao 1.250 m, nhìn ra dãy núi Mont Blanc, tại thị trấn nhỏ
Chesières-Villars.
Theo nhà trường, sức hút từ các môn thể thao leo núi là nguyên nhân lớn để một số học sinh chọn vào học.
Aiglon, Thụy Sĩ với học phí: 81.595 GBP/năm. Ảnh: Telegraph.
3. Beau Solei, Collège Alpin International, Thụy Sĩ
Học phí: 79.528 GBP/năm.
Cựu sinh viên: Jacques Villeneuve, công chúa Marie của Đan Mạch, hoàng tử Guillaume của Luxembourg.
Được thành lập năm 1910, Collège Alpin Beau Solei là một trong những
trường nội trú lâu đời nhất ở Thụy Sĩ, và cũng gần như đắt nhất thế
giới. Trường có cả chương trình dạy tiếng Pháp toàn phần và một phần
quốc tế tập trung vào Chứng chỉ Giáo dục trung học quốc tế (IGCSE) và Tú
tài quốc tế (IB).
Trường cũng được biết đến với việc tổ chức một loạt thử thách, cuộc
thám hiểm và chuyến đi đến các điểm như Campuchia, Tanzania và Ghana.
Trong những năm gần đây, học sinh trường đã leo lên nhiều ngọn núi lớn,
trong đó có Kilimanjaro, Meru và Cotopaxi. Sườn núi dành cho trượt tuyết
và sân trượt băng chỉ mất một phút đi bộ từ trường, với đầy đủ chương
trình thể thao mùa đông luôn có suốt tuần trong mùa và trượt tuyết miễn
phí vào cuối tuần.
Beau Solei, Collège Alpin International, Thụy Sĩ có học phí 79.528 GBP/năm. Ảnh: Telegraph.
4. Collège du Léman, Thụy Sĩ
Học phí: 69.573 GBP/năm.
Trường mở cửa vào tháng 5/1960 để đáp ứng số lượng gia tăng của các
công ty đa quốc gia ở Geneva. Khi trẻ từ 2 tuổi trở lên, cha mẹ có thể
cho trẻ tham gia các chương trình học song ngữ tiếng Pháp và Anh.
Tại cấp tiểu học, các môn được dạy với tỷ lệ tiếng Anh và tiếng Pháp là
70/30 hoặc 50/50. Giống với nhiều trường nội trú khác, thể thao đóng
vai trò trung tâm trong cuộc sống ở trường. Khi có vị trí trong đội
tuyển trường, các vận động viên giỏi sẽ được hỗ trợ để vào các câu lạc
bộ khu vực.
Collège du Léman, Thụy Sĩ với học phí: 69.573 GBP/năm. Ảnh: Telegraph.
5. Institut auf dem Rosenberg, Thụy Sĩ
Học phí: 66.777 GBP/năm
Trường được thành lập năm 1889 với tên gọi ban đầu là Institut Dr
Schmidt và đổi thành tên hiện tại vào những năm 1930 sau cái chết của
người sáng lập, Ulrich Schmidt. Từ những năm 1950, nhà trường chuẩn bị
cho học sinh để vượt qua các kỳ thi tốt nghiệp của Đức, Anh, Mỹ, Italy
và Thụy Sĩ, và cũng ưu tiên phát triển cá nhân.
Một trong những điểm nổi bật trong năm học của trường là sự kiện
Rosenberg Ball mà học sinh được huấn luyện bởi các chuyên gia trong hai
tháng để chuẩn bị. Nhà trường có tổ chức các hoạt động trượt tuyết và
trượt băng vào mùa đông, với trượt nước (sử dụng thuyền của trường) vào
mùa hè.
Institut auf dem Rosenberg, Thụy Sĩ có học phí: 66.777 GBP/năm. Ảnh: Telegraph.
6. Trường Mỹ ở Thụy Sĩ (TASIS)
Học phí: 63.561 GBP/năm.
Cựu sinh viên: Victor Kraatz (vận động viên trượt băng Bắc Mỹ đầu tiên vô địch giải thế giới năm 2003), Billy Zane (diễn viên).
TASIS, trường Mỹ đầu tiên ở châu Âu, được thành lập bởi M. Crist
Fleming vào năm 1956. Khuôn viên trường nằm trên “ngọn đồi vàng” Collina
d'Oro ở Thụy Sĩ. Được bao quanh bởi các dãy núi của Thụy Sĩ và hồ
Lugano, học sinh tại TASIS sống trong các tòa nhà từ thế kỷ 17 và cả các
tòa nhà mới thân thiện với môi trường và hiện đại nhất.
Nghệ thuật là chương trình giảng dạy quan trọng của trường. Các hoạt
động nghệ thuật của trường được tổ chức hàng năm trong suốt Liên hoan
Nghệ thuật mùa xuân, chương trình tổ chức các buổi biểu diễn của những
nghệ sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng. Trong trường có tất cả loại hình thể thao,
chẳng hạn: bơi lội, quần vợt, cưỡi ngựa, Zumba và yoga.
Trường Mỹ ở Thụy Sĩ (TASIS) có học phí: 63.561 GBP/năm. Ảnh: Telegraph.
7. Trường Leysin American, Thụy Sĩ (LAS)
Học phí: 66.338 GBP/năm.
Cựu sinh viên: Rockefellers và Vanderbilts (thành viên trong gia đinh hoàng gia Ả Rập Saudi).
Đây là trường nội trú hợp tác giáo dục được thành lập vào năm 1960.
Trường nằm tại khu nghỉ mát trên núi Leysin, mất khoảng hai giờ lái xe
từ Geneva. Trường có 350 học sinh đến từ 60 quốc gia và có các chuyến đi
được tổ chức tới các thành phố và quốc gia như Florence, Barcelona,
Trung Quốc và Ai Cập.
Học sinh có thể trượt tuyết, sử dụng các tiện ích từ sân khấu thể
nghiệm đến sân tập bóng và nhiều thư viện. Trường tập trung nhiều vào
chuẩn bị đại học và được hơn 70 trường đại học trên khắp thế giới đến
thăm thường niên. Kết quả là 99% học sinh tốt nghiệp của trường đều vào
đại học.
Trường Leysin American, Thụy Sĩ (LAS) với học phí: 66.338 GBP/năm. Ảnh: Telegraph.
8. Trường quốc tế Brillantmont, Thụy Sĩ
Học phí: 50.670-55.652 GBP/năm.
Nằm ở trung tâm Lausanne nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ, Brillantmont nhìn
ra hồ Geneva. Trường được quản lý bởi gia đình trong 130 năm. Tám tòa
nhà của trường đều nằm xung quanh một sân chơi thể thao trung tâm, có
sân tennis đất nệm. Trường có năm khu nhà ở cho 100 học sinh nội trú.
Nhiều phòng có thể nhìn ra dãy núi Alps và hồ Geneva.
Mặc dù phần lớn học sinh nội trú dùng chung phòng, trường cũng có một
số phòng đơn. Từ tháng giêng đến tháng tư, các chuyến đi trượt tuyết
diễn ra vào mỗi cuối tuần.
Trường quốc tế Brillantmont, Thụy Sĩ có học phí: 50.670-55.652 GBP/năm. Ảnh: Telegraph.
9. Trường Tonbridge, Anh
Hoc phí: 50.055 GBP/năm
Cựu sinh viên: Norman Heatley (người khám phá ra penicillin), Tim Waterstone (người sáng lập và cựu chủ tịch Waterstone’s).
Trường được thành lập năm 1553 sau sắc thư ban hành của vua Edward VI
tại phía bắc thị trấn Tonbridge. Trường nam sinh này duy trì mô hình nhỏ
trong 300 năm, và phát triển nhanh về số lượng học sinh vào cuối thế kỳ
19, do nhu cầu giáo dục tăng của tầng lớp trung lưu Victoria.
Trường nổi tiếng về thành tích học thuật xuất sắc, với 24 khoa có phòng
giảng dạy và đọc, thư viện, phòng thí nghiệm và trang thiết bị cao cấp
của riêng mình. Tonbridge nhấn mạnh vào các hoạt động như diễn xuất, thể
thao, và tự hào có sân chơi chất lượng cao được sử dụng làm địa điểm
huấn luyện Olympic London 2012.
Trường Tonbridge, Anh có hoc phí 50.055 GBP/năm. Ảnh: Telegraph.
10. Trường Charterhouse, Anh
Học phí: 36.744 GBP/năm.
Cựu sinh viên: Jeremy Hunt (chính trị gia), Peter Gabriel (ca sĩ), Jonathan Dimbleby (người dẫn chương trình truyền hình).
Trường được thành lập năm 1611 và được chuyển đến địa điểm hiện tại
rộng 250 mẫu Anh ở Godalming, Surrey năm 1872. Cùng với thành tích học
tập xuất sắc, trường còn có một nền nghệ thuật phát triển mạnh với 7-8
chương trình tổ chức trong nhà hát quy mô lớn mỗi năm. Khoa kịch cung
cấp các lớp học diễn xuất và lồng tiếng theo chứng chỉ Học viện âm nhạc
và nghệ thuật sân khấu London (LAMDA). Ngoài diễn xuất, trường có khoảng
80 câu lạc bộ ngoại khóa và xã hội, từ nhạc Alternative cho điện ảnh
thế giới và thưởng thức rượu vang.
Trường Charterhouse, Anh có học phí 36.744 GBP/năm. Ảnh: Telegraph.
Quỳnh Linh (theo Telegraph)
Neymar phá kỷ lục ghi bàn nhanh tại Olympic
Thủ
quân tuyển bóng đá nam Brazil lập được kỷ lục mới khi mở tỷ số ở giây
thứ 15 trong trận bán kết gặp Honduras.
Sau trận bán kết mà Brazil thắng với tỷ số 6-0, FIFA nhanh chóng xác
nhận kỷ lục 15 giây của Neymar. Kỷ lục cũ 19 giây cũng lập tại Olympic
năm nay, thuộc về nữ cầu Janine Becker (Canada) trong trận gặp Australia hôm 4/8.
Sau pha ghi bàn nhanh kỷ lục, Neymar tiếp tục tỏa sáng với hai
đường chuyền dọn cỗ. Vào phút đá bù, tiền đạo này còn sút thành công quả
phạt đền ấn định chiến thắng 6-0.
Ở chung kết, Brazil sẽ gặp đội thắng trong cặp bán kết còn lại: Nigeria - Đức.
Đây là lần thứ tư tuyển bóng đá nam Olympic Brazil lọt vào một trận
chung kết. Ba lần trước, đại diện Nam Mỹ đều thua khi gặp Pháp (năm
1984), Liên Xô cũ (1988) và Mexico (2012).
Huy chương vàng môn bóng đá cũng là thành tích duy nhất còn thiếu trong
lịch sử bóng đá vĩ đại của Brazil. Tuyển nữ nước này cũng đã hai lần
vào chung kết nhưng chưa một lần lên ngôi.
Lan Phương
Trấn Thành, Trường Giang bật khóc trên truyền hình
09:48 17/08/2016
51
Xúc động trước tiết mục nói về tình nghệ sĩ, hai huấn luyện viên Đấu trường tiếu lâm không giữ được cảm xúc.
Tập 19 của Đấu trường tiếu lâm phát sóng tối 16/8, cây hài Hứa Minh
Đạt xuất hiện trên sân khấu để hỗ trợ cho bà xã là thí sinh Lâm Vỹ Dạ
của đội Đức Thịnh.
3 thí sinh còn lại gồm Hoài Long (đội Trường Giang), Minh Dự (đội Thu
Trang – Tiến Luật) và Duy Khương (đội Trấn Thành) cũng lần lượt mời các
nghệ sĩ nổi tiếng Thụy Mười, Lê Giang, Anh Đức và Hữu Quốc làm phụ diễn
cho mình
Trấn Thành, Trường Giang bật khóc vì Duy Khương
Duy Khương của đội Trấn Thành vào vai bé Mười Lăm – người phụ trách nhắc tuồng cho kép chánh anh Năm (Hữu Quốc) trong đoàn hát.
Tỏ thói ngôi sao, ỷ mình là cái tên bán vé nên anh Năm lên mặt, hạch
sách những người còn lại trong đoàn. Sau trận cãi nhau kịch liệt, anh
Năm quyết định bỏ đoàn. Để tìm cách thoát thân, mọi người lên xuồng đi
tới nơi khác lập nghiệp. Giữa sông gặp mưa to gió lớn, chiếc xuồng chìm
dần xuống dòng nước lạnh lẽo, còn tất cả những người trong đoàn hát đều
nằm lại dưới lòng sông.
Duy Khương (giữa) cùng các bạn diễn lấy nước mắt người xem. Ảnh: ĐQ
Kết tiểu phẩm, anh Năm xuất hiện với đầu tóc bạc phơ và hồi tưởng lại
khoảng thời gian còn vui vẻ bên đoàn hát. Tiểu phẩm đã để lại trong
lòng người xem cảm giác xót xa, thương cảm về những con người làm công
việc thầm lặng trong hậu trường.
Với sự hỗ trợ đắc lực của Hữu Quốc, trò cưng Trấn Thành tỏa sáng và
gây ấn tượng với khán giả. Sự bản lĩnh, hoạt ngôn của Duy Khương lại một
lần nữa được phát huy. Xem tiểu phẩm, Trấn Thành – Thu Trang – Tiến
Luật đều không cầm được nước mắt.
Trường Giang nghẹn ngào, Trấn Thành lau nước mắt. Ảnh: ĐQ
Nhận xét về học trò, bạn trai Hari Won chia sẻ sự tự hào. Theo anh,
vai của Duy Khương rất đơn giản, "cần độ linh hoạt, năng lượng, máu lửa,
bản lĩnh, vốn từ, kiến thức, cảm xúc, tâm lý, trình độ". Tuy nhiên, tất
cả những điều đó phải hội tụ và cùng tỏa ra cùng lúc, và Duy Khương đã
làm được.
Hứa Minh Đạt bị chê khi diễn cùng vợ
Tiểu phẩm của Lâm Vỹ Dạ lấy bối cảnh gia đình hiện đại, cô vào vai
người máy xinh đẹp làm công việc “osin” cho cặp vợ chồng trẻ. Hứa Minh
Đạt vào vai người chồng có cô vợ vì bận rộn mà bỏ bê chuyện chăm sóc gia
đình. Vì chỉ làm công nhận bình thường nên Hứa Minh Đạt không được vợ
coi trọng. Anh thường chịu cảnh buồn bã, cô đơn khi chứng kiến cảnh vợ
“ngó lơ” mình.
Vào dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, Hứa Minh Đạt vì quá buồn bã đã mời
cô người máy ngồi chung bàn tiệc. Món quà anh chuẩn bị cho vợ là chiếc
khăn nay cũng trao lại cho cô. Vì sự chăm sóc và lo lắng của Hứa Minh
Đạt, Vỹ Dạ nảy sinh tình cảm thực sự. Cô cùng Hứa Minh Đạt trải qua
những khoảnh khắc ngọt ngào là ôm và hôn nhau. Đúng lúc này, cô vợ trở
về và nổi cơn ghen. Kết tiểu phẩm, Hứa Minh Đạt nổi giận, cãi nhau và
đòi chia tay với vợ.
Vỹ Dạ nhận được nhiều sự ủng hộ của ông xã Hứa Minh Đạt. Ảnh: ĐQ
Nhận xét về Lâm Vỹ Dạ, Trấn Thành góp ý với vở kịch có thời lượng
dài, khai thác khía cạnh tình cảm, thí sinh nên có nhiều trò hơn để
không buồn ngủ.
Để bảo vệ thí sinh của mình, Đức Thịnh bất ngờ lên tiếng cho rằng lỗi
không thuộc về Lâm Vỹ Dạ. Theo anh, Hứa Minh Đạt nhả chữ, nhả thoại
không đúng với thể loại này. Nam đạo diễn còn gợi ý thể loại này phải để
anh đóng mới hợp lý.
Đức Thịnh cho rằng anh hợp với vai diễn của Minh Đạt hơn. Ảnh: ĐQ
Ngay lập tức, 4 vị huấn luyện còn lại ồ lên kinh ngạc. Đức Thịnh giải
thích: “Cái cảm giác cô đơn Đạt không có mà…”. Lúc này, đồng loạt các
huần luyện viên còn lại phá ra cười ngất ngưỡng trước chia sẻ thật lòng
của Đức Thịnh.
Tập 19 còn có 2 tiểu phẩm khác cũng đáng chú ý. Hoài Long của đội Trường
Giang dù được sự hỗ trợ nhiệt tình của nghệ sĩ Thụy Mười nhưng không
gặp thuận lợi khi chọc cười khán giả.
Anh vào vai thành viên băng đản xã hội đen đang trên đường thực hiện
nhiệm vụ. Tuy nhiên, vai diễn nhận cơn mưa lời chê vì Hoài Long nói
không rõ, khiến người xem không thể nghe anh nói gì. Trấn Thành đánh giá
tiết mục “bất hợp lý” còn Trường Giang thẳng thắn cho rằng đây là tiểu
phẩm “lãng nhách”.
Học trò của vợ chồng Thu Trang, Tiến Luật – Minh Dự mang đến tiểu phẩm
mang đậm màu sắc cung đình. Nhờ sự tung hứng ăn ý của các nghệ sĩ khách
mời Anh Đức – Lê Giang, tiểu phẩm lấy được tiếng cười của khán giả lẫn 5
vị huấn luyện viên.
Phương Giang
Điều tra viên chuyên án Năm Cam hầu tòa
An Dương |
0
Nguyễn Tuyến Dũng trong phiên xét xử năm 2014
Ngày 17-8-2016, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử vụ án
Nguyễn Tuyến Dũng (SN 1973) bị truy tố tội “Lạm quyền trong khi thi hành
công vụ”.
Nguyễn Tuyến Dũng nguyên là Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều
tra (CQĐT) Công an tỉnh Tiền Giang được điều động tham gia chuyên án Năm Cam. Xuyên suốt vụ án, Dũng kêu oan, cho rằng bị cáo không lạm quyền.
Theo
cáo trạng, năm 2002, Bộ Công an điều tra Chuyên án Năm Cam mang bí số
Z.501. Ông Nguyễn Văn Nên khi đó là Phó Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng
CQĐT và Nguyễn Tuyến Dũng, Điều tra viên Công an tỉnh Tiền Giang được
điều động tham gia chuyên án.
Sau khi
chuyên án Z.501 kết thúc, CQĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra một số vụ án
có dấu hiệu liên quan đến các băng nhóm tội phạm có tổ chức.
Ngày
03-4-2003, CQĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội
"Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại Công ty Gas Bình Dương có trụ sở
thuê tại Khu công nghiệp Đồng An, tỉnh Bình Dương do Công ty cổ phần
Hưng Thịnh là chủ đầu tư. Ông Nguyễn Văn Nên và Nguyễn Tuyến Dũng được
phân công tham gia điều tra vụ án này.
Ngày 29-4-2003, Nguyễn Văn
Nên ký lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Bùi Mạnh Lân, Chủ tịch Hội đồng
quản trị kiêm Giám đốc và ông Phạm Văn Hướng, Phó giám đốc Công ty cổ
phần Hưng Thịnh về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra từ năm 2000
tại khu công nghiệp Đồng An. Ngoài ra, CQĐT còn bắt giữ, tạm giam năm
đối tượng khác.
Cáo trạng quy kết: Lợi dụng việc tham gia điều tra
vụ án "Gây rối trật tự công công" và việc ông Bùi Mạnh Lân đang bị tạm
giam, ông Nguyễn Văn Nên và Nguyễn Tuyến Dũng tự ý đã giải quyết tranh
chấp đất giữa Công ty Cổ phần Hưng Thịnh với vợ chồng bà Thu nhằm giúp
vợ chồng bà Thu lấy lại quyền sử dụng đất.
Ngoài ra, bị cáo chiếm
dụng số tiền do ông Cư, bà Thu nộp với mục đích trả lại Công ty cổ phần
Hưng Thịnh để sử dụng gửi tiết kiệm, hưởng lợi bất chính 1,2 tỷ đồng...
Từ
đó, cáo trạng truy tố ông Dũng tội "Lạm quyền trong khi thi hành công
vụ". Đối với bị can Nguyễn Văn Nên, do đang điều trị bệnh tâm thần nên
CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.
Trước đó, ngày
28-10-2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã tuyên hủy bản án sơ thẩm
đối với vụ án Nguyễn Tuyến Dũng giao về cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử
lại từ đầu. HĐXX nhận định do cấp sơ thẩm không đưa Công ty Hưng Thịnh
làm nguyên đơn dân sự, không chứng minh được hành vi tội phạm nên phải
hủy án nhằm làm rõ tính công bằng, khách quan trong vụ án.
Liên
quan đến vụ án, ba luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Tuyến Dũng cũng vừa
có văn bản kiến nghị gửi các cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét đình chỉ
vụ án; các luật sư cho rằng bị cáo không thực hiện hành vi lạm quyền;
ông Dũng là điều tra viên, chỉ làm theo chỉ đạo của Thủ trưởng CQĐT,
tiến hành giải quyết phần dân sự trong vụ án hình sự…
Tại phiên
tòa, HĐXX nhận thấy do nhiều đương sự vắng mặt gồm đại diện theo ủy
quyền cho Công ty Hưng Thịnh, đại diện người bị hại và nhiều các người
làm chứng…
HĐXX nhận định sự vắng mặt của các đương sự sẽ ảnh hưởng đến việc xét xử của vụ án nên ra quyết định hoãn phiên tòa.
Ông Bùi Anh Tuấn, Thẩm phán TAND tỉnh Tiền Giang cho biết phiên tòa sẽ được mở lại vào sáng 9/9/2016.
theo Công lý
Chị gái Hồ Văn Cường hát cảm xúc, giàn giụa nước mắt vẫn lọt top nguy hiểm
(VTC
News) - Chị gái Hồ Văn Cường hát cảm xúc, giàn giụa nước mắt vẫn lọt
top nguy hiểm sau khi biểu diễn một hit của mẹ Phi Nhung 'Nhớ mẹ lý mồ
côi'.
Tập 11 'Sao nối ngôi' vừa lên sóng tối thứ ba ngày 16/8 với nhiều tiết mục hấp dẫn.
Thiêng Ngân tiếp tục hát lại một bài hit
của mẹ Phi Nhung là Nhớ mẹ lý mồ côi (Trương Quang Tuấn). Lần này em
không chỉ hát mà còn diễn xuất trong một tiểu phẩm nói về tình hiếu thảo
của người con đối với mẹ của mình.
Thiêng Ngân vào vai nhân vật chính của
câu chuyện dựa trên nội dung bài hát, một cô bé mất mẹ ngày vừa cất
tiếng khóc chào đời. Cha theo tình mới mà gửi em cho cậu ruột nuôi.
Không may khi em vừa thôi nôi thì cậu cũng qua đời, khiến em lây lấy
giữa chợ đời…
Thiêng Ngân đã có một màn trình diễn gây
xúc động mạnh cho người xem, em đã cố kìm nén cảm xúc để hoàn thành
thật tốt phần hát nhưng không giấu nổi những giọt nước mắt lăn dài trên
má.
Giám khảo Thái Châu nói: 'Con hát ca
khúc này quá tuyệt vời, xúc cảm của con từ đầu đến cuối đều rất dạt dào.
Chú rất xúc động khi xem tiết mục. Đây là bài hát con thể hiện tình
cảm, hay nhất trong cuộc thi từ đầu đến giờ. Con chỉ có một nhược điểm
là vì hát quá cảm xúc nên phần cao bị gắt và phần thấp thì không nghe
được rõ lời'.
Giám khảo Phương Dung nói: 'Con cần tập
lại phần xuống thấp và cũng nên chú ý cách cầm micro, khi hát nốt thấp
thì con để sát vào, khi lên cao thì mình để xa ra để không bị chói. Cô
mong khi có dịp gặp lại thì con sẽ xuất sắc hơn'.
Tuy vậy, Thiêng Ngân chỉ nhận được 46.2 điểm, thấp nhất trong số 5 thí sinh.
Video Thiêng Ngân khóc nức nở hát 'Nhớ mẹ lý mồ côi':
Trung Ngạn
Truy tặng đồng chí Lê Thanh Vân danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
(ANTV) - Chiều 16/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Công an TP. Hồ
Chí Minh tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân
dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho đồng chí Lê Thanh Vân,
nguyên Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Trưởng Ban Nội
chính Thành ủy.
Tới dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy
viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đinh La Thăng, Ủy
viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ôn
lại những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc của Đại tá Lê Thanh
Vân (tức Trần Văn Tú, Năm Tú, Sáu Ngọc, Ba Tâm) từ giai đoạn tham gia
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đến thời kỳ đảm đương
trọng trách Giám đốc Sở Công an Thành phố (nay là Công an Thành phố Hồ
Chí Minh).
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Đại tá Lê Thanh Vân giữ chức vụ Phó
Ban An ninh Khu Sài Gòn – Gia Định (An ninh T4 – tiền thân của Công an
Thành phố Hồ Chí Minh) kiêm Trưởng Tiểu ban Điệp báo, đã góp phần tạo
thành thế trận điệp báo sâu rộng trong lòng địch.
Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Lê Thanh Vân, nhiều cán bộ điệp báo đã hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ thu thập tin tức về tình hình địch, hướng phong
trào quần chúng đấu tranh công khai, trực diện vào chính quyền ngụy góp
phần to lớn vào công cuộc đấu tranh giải phòng dân tộc, thống nhất đất
nước.
Từ năm 1979 đến 1987, Đại tá Lê Thanh Vân giữ trọng trách Giám đốc Sở
Công an Thành phố (Công an Thành phố Hồ Chí Minh). Trước tình hình thời
đó cực kỳ phức tạp, bọn phản động lưu vong chống phá quyết liệt, Đại tá
Lê Thanh Vân cùng Ban Giám đốc Sở Công an Thành phố đã tập trung chỉ
đạo, huy động lực lượng tấn công tội phạm, phá tan nhiều âm mưu phản
động, truy quét hàng trăm băng nhóm hình sự… đem lại sự ổn định cho
Thành phố Hồ Chí Minh những thời kỳ sau giải phóng.
Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh, để tiếp nối truyền thống anh hùng của
lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các cán bộ, chiến sỹ Công an
Thành phố cần tổ chức học tập, nghiên cứu tấm gương Đại tá Lê Thanh Vân,
qua đó rèn luyện đạo đức, học hỏi nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công
tác, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ Công an nhân
dân.
Với những chiến công, thành tích đã đạt được, Đại tá Lê Thanh Vân đã
vinh dự được Đảng và Nhà nước khen thưởng: Huân chương Độc lập hạng nhì,
Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp
hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất và đến nay là danh
hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến.
BT
Phó đại sứ Triều Tiên đào tẩu khỏi Anh cùng vợ con
13:11 17/08/2016
9
Một phó đại sứ công tác ở Đại sứ quán Triều Tiên tại London được cho là đã bỏ trốn sang nước khác cùng gia đình.
Phó đại sứ Thae Yong Ho thuộc Đại sứ quán Triều Tiên tại Anh, đã bỏ
trốn cùng gia đình sang một nước khác, BBC đưa tin sáng 17/8. Ông Thae
và vợ con đã không còn sống tại ngôi nhà của họ ở London từ cách đây vài
tuần.
"Đại sứ quán Triều Tiên cố gắng truy tìm tung tích của Thae nhưng
không thành", BBC dẫn lại tin tức đăng trên một tờ báo Hàn Quốc, trích
lời một nguồn tin giấu tên. Tờ báo Hàn cũng cho biết thêm "đất nước thứ
ba" nơi gia đình Thae đang ẩn náu không phải là "Hàn Quốc hay Triều
Tiên".
Theo hãng thông tấn Anh, phó đại sứ Thae đã sống ở Anh 10 năm qua.
Nhiệm vụ của ông Thae tại đại sứ quán Triều Tiên là tuyên truyền rằng
Triều Tiên đang bị hiểu lầm và thông tin sai lệch. Trong một phát biểu,
ông cho rằng "người Anh mới là những người bị tẩy não bởi tầng lớp lãnh
đạo".
"Nếu người dân ở đất nước này, hay ở Mỹ, biết rằng trên thế giới có
một quốc gia nơi có nền giáo dục miễn phí, nhà ở miễn phí, dịch vụ y tế
miễn phí, thì họ sẽ phải xem lại suy nghĩ của mình", Thae nói. Ông cũng
bổ sung rằng "đó chính là lý do khiến truyền thông tạo ra những câu
chuyện giật gân, đáng sợ về đất nước tôi".
John Nilsson, một chuyên gia về vấn đề châu Á tại London, bình luận
rằng cuộc đào tẩu này, nếu được xác nhận, sẽ là chuyện muối mặt với
Triều Tiên. "Những lợi ích về tình báo đối với Anh và đồng minh của nó
từ một cuộc đào tẩu như vậy có thể xem là có giá trị", Nilsson bổ sung.
Hiện cơ quan ngoại giao Anh cũng như Đại sứ quán Triều Tiên tại London chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.
Dân Seongju được cạo đầu để phản đối hệ thống THAAD của Mỹ.
Reuters
Tại Hàn Quốc, ngày 15/08/2016,
khoảng 900 người đã cạo đầu tập thể để phản đối kế hoạch triển khai hệ
thống lá chắn tên lửa THAAD tại địa phương nơi họ sinh sống. THAAD là hệ
thống phòng không tối tân của Mỹ và được cho là có khả năng chặn một
tên lửa của kẻ thù trước chạm đến lãnh thổ Hàn Quốc.
Từ Seoul, thông tín viên RFI Frédéric Ojardias cho biết thêm chi tiết :
« Họ gồm 908 người, cả đàn ông và phụ nữ. Đôi mắt nhắm hờ, yên lặng
ngồi trên những chiếc ghế nhựa được xếp thành hàng dài, họ để người ta
cạo đầu bằng tông đơ điện nhằm phản đối việc triển khai hệ thống lá chắn
tên lửa của Mỹ tại nơi họ sinh sống.
Cạo đầu là một hình thức phản đối thường được sử dụng tại Hàn Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên 900 người cùng làm như vậy.
Seongju, một thị trấn nhỏ chuyên làm nông, cách thủ đô Seoul chừng
300 km về phía nam, đã bị chính phủ chỉ định làm nơi đặt hệ thống phòng
thủ này. Quyết định này được đưa ra sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành vụ
thử hạt nhân lần thứ tư vào tháng 01/2016.
Tuy nhiên, người dân địa phương cho rằng sóng bức xạ từ rada của hệ
thống lá chắn sẽ tác động xấu đến sức khỏe, đặc biệt là họ sợ trở thành
mục tiêu tấn công trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang. Trung Quốc
cũng đã gay gắt phản đối kế hoạch thiết lập hệ thống này.
Lo ngại trước những tiến bộ về phát triển nguyên tử và tên lửa đạn
đạo gần đây của chế độ Bình Nhưỡng, phần lớn người dân Hàn Quốc ủng hộ
triển khai hệ thống THAAD trên lãnh thổ nước mình, miễn sao hệ thống
không được lắp đặt gần nơi họ sống ». Hoa Kỳ thuyết phục Trung Quốc về THAAD
Theo Reuters, trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 16/08, tướng Mark A.
Milley, tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ, một lần nữa khẳng định với
đồng nhiệm Trung Quốc Lý Tác Thành (Li Zuocheng), rằng THAAD là « một
biện pháp phòng vệ để bảo vệ người Hàn Quốc và Mỹ trước các mối đe dọa
tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên và trong mọi trường hợp, không phải
là một mối đe dọa đối với Trung Quốc ».
Tận mắt nhìn xe tải lao vào nhà, cả gia đình thoát chết trong gang tấc
(VTC
News) - Chiếc xe tải đang thả dốc thì mất lái, lao vào một tiệm tạp hóa
ven đường, cả gia đình chủ tiệm nháo nhào tháo chạy, thoát chết trong
tích tắc.
Khoảng
6h sáng 17/8, chiếc xe tải mang BKS 61L - 3057 đang lưu thông trên
đường Hàn Thuyên (TP Biên Hòa, Đồng Nai), đến đoạn ngã 3 giao nhau với
đường Trần Quốc Toản thì bất ngờ mất thắng, lao thẳng vào tiệm tạp hóa
ở số 668, khu phố 2, phường An Bình, TP Biên Hòa.
Cú tông mạnh khiến cánh cửa sắt và một
mảng tường lớn của căn nhà bị đổ sập đè lên nhiều hàng hóa bên trong.
Ngôi nhà kế bên cũng bị hư hỏng mái vòm.
Anh Trương Du Lang, chủ tiệm tạp hóa cho
biết, thời điểm xảy ra tai nạn, anh cùng gia đình vừa ra cửa chuẩn
bị đi tập thể dục thì thấy xe tải lao thẳng vào nhà, quá hoảng hốt tất
cả mọi người nháo nhào bỏ chạy.
"Nghe tiếng động rất lớn tưởng là sấm
sét, tôi chạy ra thì thấy chiếc xe ủi sập cổng và tưởng ngôi nhà. Thường
ngày tôi bán bánh mì ở đây, hôm nay cúng rằm nên nghỉ, nếu đi bán thì
chắc cũng gặp nạn”, chị Dương Thị Mộng Trinh sống gần đó kể lại.
Tại hiện trường vụ tai nạn, cabin xe tải
biến dạng hoàn toàn sau cú tông mạnh, móp sâu vào trong khoang lái,
kính trước vỡ nát. Tài xế may mắn lách người tránh kịp nên chỉ bị xây
xát nhẹ.
Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng
chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường và phân luồng giao thông. Đến
khoảng 8h sáng cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được giải tỏa.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Clip: Cháy rừng dữ dội khu vực đèo Hải Vân, khói bốc cao hàng chục mét
23:13:31 17/08/2016
Một vụ cháy rừng cực lớn vừa xảy ra tại khu vực rừng Nam Hải Vân khiến
cơ quan chức năng phải điều động hơn 500 chiến sĩ tham gia dập lửa.
Vào khoảng 9h30 ngày 17/8, tại tiểu
khu 4A, khu vực rừng Nam Hải Vân phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
đã xảy ra vụ cháy rừng lớn.
Clip: Cháy rừng dữ dội khu vực đèo Hải Vân, khói bốc cao hàng chục mét. Nguồn: Facebook V.P
Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND
quận Liên Chiểu, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng, Bộ chỉ huy quân sự TP huy động nhiều
cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện chữa cháy đến hiện trường. Phó chủ tịch
UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa
cháy.
Hiện trường vụ cháy
Ngọn cháy lang rộng trên cả một diện tích rừng rộng lớn
Đại tá Trương Chí Lăng, Chỉ huy
trưởng BCH Quân sự TP Đà Nẵng cho biết hiện đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến
sĩ cùng hàng chục xe chữa cháy để tham gia khống chế ngọn lửa và dập tắt đám
cháy.
Hàng trăm người tham gia chữa cháy
Tuy nhiên, tại khu vực cháy nằm ở
địa hình hiểm trở cộng với thời tiết đang có gió mạnh nên công tác chữa cháy gặp
nhiều khó khăn. Đến 15 giờ chiều cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được kiểm soát
hoàn toàn.
Tham gia chữa cháy còn có sự tham gia của lực lượng bộ đội
"Công tác dập lửa diễn ra cực kỳ khó
khăn do đường dốc cao, đường hẹp khó đi lại. Đồng thời gió biển thổi mạnh khiến
diện tích cháy rừng kéo dài theo bề ngang hơn 2km, đám cháy còn băng qua đường
quốc lộ lan rộng lên phía trên đỉnh núi khiến lực lượng phải phân tán để dập lửa.
Đồng thời, cột tiếp nước ở chân đèo, cách địa điểm cháy 5km cho nên lực lượng
luôn thiếu nước", Ông Lê Thọ, Trưởng phòng CSCC số 3 thông tin.
Một diện tích rừng rộng lớn bị thiêu rụi
Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được nhận định do người dân đốt vật dụng bị gặp gió mạnh, tàn lửa bén lên
trên và cháy lan ra.
Hoạt động lại, vàng Phước Sơn hứa trả 334 tỉ đồng nợ thuế
Tr.Thường |
4
Sau hơn 2 năm ngừng sản xuất vì bị cưỡng chế thuế, nhà máy vàng
Phước Sơn được hoạt động lại và hứa sẽ trả hơn 334 tỉ đồng tiền nợ thuế.
Ngày 17-8, tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH vàng
Phước Sơn (thuộc Tập đoàn Besra) đã tổ chức lễ tái khởi động hoạt động
khai thác vàng tại mỏ vàng Đăk Sa (xã Phước Đức, huyện Phước Sơn) sau
hơn 2 năm tạm ngừng sản xuất.
Công ty Phước Sơn tổ chức tái khởi động khai thác vàng Ảnh: CTV
Đại
diện Công ty TNHH vàng Phước Sơn cho rằng công ty hoạt động trở lại
không chỉ tạo công ăn việc làm cho hơn 1.000 lao động mà còn tạo nguồn
thu để trả nợ thuế cho ngân sách nhà nước, hạn chế nạn khai thác vàng trái phép, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự tại địa phương.
Công ty vàng Phước Sơn đồng thời cam kết đẩy nhanh công tác sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, ổn định sản xuất kinh doanh.
Trước đó, như Báo Người Lao Động
đã nhiều lần thông tin, cuối năm 2013 đầu 2014, Công ty vàng Phước Sơn
bắt đầu tạm ngưng hoạt động do thua lỗ, nợ nần chồng chất. Đến thời điểm
này, công ty đang nợ thuế hơn 334,9 tỉ đồng. Ngoài số nợ thuế, công ty
trên còn nợ Ngân hàng Thương mại CP Việt Á 4,5 triệu USD và nhiều hộ
buôn bán, kinh doanh khác.
Mỗi tháng, nhà máy này khai thác khoảng 18.000 tấn quặng vàng Ảnh: CTV
Mới
đây, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã đồng ý để Ngân hàng Việt Á bảo lãnh trả
số tiền nợ thuế hơn 334,9 tỉ đồng cho Công ty vàng Phước Sơn. Số nợ này
sẽ được trả trong vòng không quá 12 tháng.
Theo Công
ty vàng Phước Sơn, mỏ vàng Đăk Sa là mỏ lớn nhất Việt Nam với trữ lượng
30 tấn. Lãnh đạo công ty này tự tin rằng với công suất khai thác và chế
biến của nhà máy có thể đạt 18.000 tấn quặng/tháng, khả năng giải quyết
những tồn đọng về thuế theo lộ trình trong 12 tháng như cam kết là “hoàn
toàn có cơ sở”.
theo Người lao động
Gần 200.000 thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp
16:58 17/08/2016
5.8k
Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn
đặt ra bài toán cần phải đổi mới đào tạo tương ứng với nhu cầu tuyển
dụng.
Đây là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo công bố Bản tin cập
nhật thị trường lao động quý 2 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ
chức ngày 17/8 tại Hà Nội.
Theo bản tin thị trường lao động quý 2, chất lượng lao động thể hiện
qua tỷ lệ qua đào tạo nói chung cải thiện chậm, chiếm 20,62% lực lượng
lao động, chỉ tăng 0,56% so với cùng kỳ năm trước.
Riêng nhóm lao động trình độ đại học trở lên và nhóm cao đẳng nghề có
sự gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, nhóm này cũng là nhóm có tỷ lệ thất
nghiệp cao nhất.
Phỏng vấn tuyển dụng việc làm.
Trong quý 2 cả nước có hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động bị
thất nghiệp, trong đó có tới hơn 418.000 người có chuyên môn kỹ thuật.
Đặc biệt, thất nghiệp nhiều nhất là nhóm trình độ đại học trở lên với
hơn 191.000 người, tiếp đến là cao đẳng chuyên nghiệp với 94.800 người
và trung cấp chuyên nghiệp với 59.100 người.
Tỷ lệ thất nghiệp của người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp (6,6%), đại học trở lên (4%) là cao nhất.
Trong quý 2, nhóm lao động có bằng trung cấp có nhu cầu tìm việc làm
nhiều nhất, chiếm 30,9%, tiếp theo là nhóm có trình độ cao đẳng (chiếm
19,2%)và đại học trở lên (chiếm 16,8%).
Nhóm nghề có trình độ chuyên môn như kế toán - kiểm toán, quản trị
kinh doanh, nhân sự... là những nhóm nghề có số lượt người tìm việc
nhiều nhất. Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp lớn chủ
yếu tập trung vào các công việc lao động phổ thông, chăn nuôi, cơ khí
chế tạo, bán hàng, nhân viên kinh doanh, dệt may, điện tử...
Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp thừa nhận
việc nhu cầu tuyển dụng lao động trực tiếp sản xuất cao, lao động có
trình độ cao đẳng, đại học ít đang là thực trạng của thị trường lao
động.
“Hiện nay, lao động có trình độ kỹ thuật trong những nhóm quản trị
kinh doanh, kinh tế đang thừa, tỷ lệ thất nghiệp cao, trong khi thị
trường lao động lại đang thiếu lao động kỹ sư, công nhân kỹ thuật bậc
cao, công nhân lành nghề trong các nhà máy,” Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp
nói.
Theo ông Diệp, về thất nghiệp của cử nhân, thạc sĩ, cần phải có sự
kết hợp của các bộ ngành, phải thay đổi nhận thức của thanh niên trước
ngưỡng cửa cửa vào giáo dục chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng.
“Đặc biệt, phải có dự báo để đổi mới kế hoạch hoá giáo dục đào tạo
tương ứng với nhu cầu của thị trường lao động. Tuy nhiên, hiện nay các
trường vẫn chưa tự chủ được vấn đề này mà tuyển sinh theo quy mô về số
lượng giảng viên, diện tích trường học, đủ tiền trang trải bộ máy. Sản
phẩm chúng ta đào tạo ra có thể thất nghiệp nhưng giảng viên, giáo viên
không thất nghiệp,” Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh.
Xuất khẩu gạo hướng tới kim ngạch 3,5 tỷ USD vào 2020
Ban Thời sựCập nhật 16:07 ngày 17/08/2016
VTV.vn - Dự thảo Chiến lược xuất khẩu gạo đảm bảo kim ngạch xuất khẩu
gạo ở mức 3 tỷ USD/năm vào năm 2017 và 3,5 tỷ USD vào năm 2020.
Nhằm tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu gạo,
Bộ Công Thương xây dựng Dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược phát
triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2016-2020, định
hướng đến 2030 và gửi đến các Bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến đóng
góp.
Dự thảo Chiến lược xuất khẩu gạo đảm bảo kim ngạch xuất khẩu gạo ở
mức 3 tỷ USD/năm vào năm 2017 và 3,5 tỷ USD vào năm 2020. Mục tiêu trong
giai đoạn 2016-2020, cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam
chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng phân khúc thị trường gạo có
chất lượng, giá trị cao, gạo hữu cơ, gạo dinh dưỡng, gạo đặc sản, có
thương hiệu quốc gia và sản phẩm chế biến từ gạo.
Bộ Công Thương chủ trương nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu,
tăng dần tỷ trọng xuất khẩu gạo tại các thị trường có giá trị gia tăng
cao và giảm dần tại những thị trường có giá trị gia tăng và lợi nhuận
thấp.
Thị trường bánh trung thu đang bước vào đợt “cao điểm” khi chỉ còn
hơn một tháng nữa sẽ tới Rằm Trung thu. Trên thị trường, các nhà sản
xuất đều đã đưa ra hết các sản phẩm chiến lược với mẫu mã đa dạng, đáp
ứng nhu cầu của nhiều đối tượng người tiêu dùng.
Thị trường khởi động sớm
Ngay từ đầu tháng 7 Âm lịch, các nhãn hàng đã ra quân mạnh mẽ với
hàng loạt các điểm, sạp bán lẻ bánh trung thu “mọc” lên tại nhiều tuyến
phố. Lượng khách mua hàng cũng tăng lên từng ngày, chủ yếu để phục vụ
nhu cầu biếu, tặng và thưởng thức.
Khảo sát trên thị trường có thể thấy, các thương hiệu lớn đã bắt đầu
bày bán sản phẩm trên hầu hết các tuyến phố như Xã Đàn, Ô Chợ Dừa, Thái
Hà, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Giảng Võ … với mẫu mã đa dạng, nhiều
chủng loại. Tại các siêu thị như Vinmart, Lotte, Co.opmart, BigC…, các
gian hàng bán bánh trung thu cũng đã được bài trí ở những vị trí bắt
mắt.
Các thương hiệu lớn đã ra quầy từ đầu tháng 7 âm lịch
Anh Đinh Tuấn Việt (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Nếu Tết Nguyên Đán
có bánh chưng, bánh dày thì Tết Trung Thu không thể thiếu bánh nướng,
bánh dẻo đặc trưng. Đầu mùa này, gia đình tôi đã mua bánh Trung thu về
để thắp hương và mang biếu người thân trong gia đình để mọi người cùng
thưởng thức hương vị Trung thu sớm”.
Còn theo chị Vân Anh, chủ đại lý bán bánh trung thu tại Cầu Giấy (Hà
Nội) lượng bán ra năm nay khá tốt. “Dù còn hơn 1 tháng nữa mới tới Trung
thu nhưng hiện lượng bán ra đã rất khả quan, trung bình mỗi ngày cũng
bán được cả trăm chiếc cho khách lẻ, chưa kể tới những doanh nghiệp đặt
với số lượng lớn vài trăm chiếc để tặng cho nhân viên. Chất lượng sản
phẩm ngày càng tăng và nhu cầu sử dụng của khách hàng cũng cao hơn nên
những dòng bánh cao cấp hơn vẫn được người tiêu dùng lựa chọn”, chị Vân
Anh cho biết.
Về phía doanh nghiệp, ông Vũ Quốc Tuấn – Phó Tổng Giám Đốc Đối Ngoại
& Truyền Thông, công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam cho biết: Với lợi
thế về thị phần, sản phẩm và hệ thống phân phối, năm 2016 Mondelez Kinh
Đô tiếp tục đầu tư phục vụ người tiêu dùng thông qua việc phát triển sản
phẩm mới, cải tiến mẫu mã, xây dựng không khí lễ hội trung thu và đẩy
mạnh hoạt động kinh doanh trên khắp cả nước. Chúng tôi rất tự tin với
mùa trung thu năm nay qua việc tăng sản lượng, đầu tư vào chất lượng và
đa dạng các dòng sản phẩm”. Thị trường “chuộng” bánh thương hiệu lớn
Ghi nhận những tín hiệu tích cực từ thị trường bánh Trung thu năm
nay, một số chủ đại lý bán bánh Trung thu tin tưởng sức mua sẽ tăng đáng
kể vào thời điểm cận ngày Tết Trung thu sắp tới. Tuy nhiên, theo chủ
một số đại lý và quản lý quầy hàng tại siêu thị, lực cầu vẫn sẽ tập
trung vào các dòng bánh của các thương hiệu lớn, có uy tín lâu năm.
Một cửa hàng bánh trung thu Kinh Đô tại phố Quán Thánh
Chị Nguyễn Thu Hà, chủ một cửa hàng bánh kẹo khá lớn trên phố Thái
Thịnh cho biết: “Năm nay khách đến hỏi mua bánh trung thu từ khá sớm và
nhiều nhưng tập trung chủ yếu là của các thương hiệu nổi tiếng”.
Chị Nguyễn Minh Hương (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Trên thị trường có
rất nhiều chủng loại, từ thương hiệu lớn cho tới các cửa hàng nhỏ, cá
nhân bán hàng handmade nhưng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tôi
vẫn trung thành với các dòng sản phẩm của nhà sản xuất uy tín, có thương
hiệu lâu năm”.
Hiện, trên thị trường, mẫu mã bánh trung thu năm nay có phần đa dạng
hơn với nhiều hương vị độc đáo như bào ngư, gà quay sốt XO, lạp xưởng
ngũ hạt… bên cạnh các nguyên liệu truyền thống như hạt sen, đậu xanh,
sầu riêng, cốm dừa… Người tiêu dùng cũng có thêm nhiều lựa chọn ở dòng
bánh trung thu hiện đại với cách thiết kế cầu kỳ, tinh tế hơn kèm theo
đó là chất lượng sản phẩm cũng được nâng lên.
Để đáp ứng nhu cầu thị trường, các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp
bánh Trung thu nổi tiếng "tung" ra các sản phẩm mới đầy tính cạnh tranh.
Như tại Kinh Đô, mùa Trung thu năm nay, Mondelez Kinh Đô tiếp tục đa
dạng các dòng sản phẩm bánh Trung Thu phục vụ người tiêu dùng với các
dòng sản phẩm đa dạng từ bánh nướng, bánh dẻo, bánh xanh đến bánh thiếu
nhi, trong đó nổi bật nhất có thể kể tới dòng sản phẩm bánh trung thu
cao cấp Trăng Vàng.
Theo kinh nghiệm của các doanh nghiệp cũng như các đại lý, giai đoạn
sau rằm tháng 7 này đến đầu tháng 8 âm lịch là thời điểm tăng sức mua
cho thị trường trung thu, tạo đà cho giai đoạn sôi động của thị trường
đến cận rằm tháng 8.
Thanh Thủy
CGV chính thức phản hồi về việc không chiếu 'Tấm Cám' của Ngô Thanh Vân
Như vậy 'Tấm Cám: Chuyện chưa kể' sẽ chính thức khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 19.8 tại các cụm rạp ngoại trừ CGV
Sau ồn ào xung quanh việc CGV từ chối Tấm Cám: Chuyện chưa kể vì không đạt được thỏa thuận chia doanh thu gây nhiều tranh cãi, tối 17.8 CGV đã chính thức lên tiếng phản hồi.
Trong thông cáo báo chí, phía CGV Việt Nam khẳng định không từ chối chiếu phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể.
“Là một đơn vị phổ biến phim với hệ thống 35 cụm rạp trên toàn quốc như
hiện nay, chúng tôi rất cần có phim để phục vụ cho các khán giả trên cả
nước. Tuy nhiên, đối với phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể, chúng
tôi không có quyền quyết định mà phụ thuộc vào đơn vị phát hành là BHD
và nhà sản xuất VAA”, đại diện truyền thông của CGV cho hay.
Phía CGV đã nhiều lần trao đổi với BHD là với suất chiếu lớn thì
chi phí để vận hành rạp tương ứng sẽ rất cao. Và qua thực tế, trong việc
phát hành phim, CGV và các đối tác cùng nhau xây dựng và thống nhất áp
dụng tỷ lệ phân chia doanh thu phòng vé dựa trên chất lượng phim, số
lượng rạp chiếu và phòng chiếu của đơn vị phát hành. Tỷ lệ này đã thống
nhất từ trước tới nay cho tất cả các phim Việt Nam khi phát hành tại rạp
CGV.
“Để đảm bảo cho lợi ích chính đáng của hai bên, chúng tôi đã đề
nghị BHD xem xét điều chỉnh tỷ lệ cho phù hợp. Tuy nhiên, theo thông tin
cập nhật tới ngày 17.8.2016, Công ty BHD đã chính thức từ chối cung cấp
phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể cho hệ thống rạp CGV vì không đạt
được thỏa thuận kinh doanh như BHD yêu cầu. Quyết định đơn phương của
BHD đã phần nào hạn chế việc phổ biến bộ phim tới khán giả trên toàn
quốc”, phía CGV cho hay.
Phía CGV nói thêm trong suốt 10 năm hoạt động tại thị trường Việt
Nam, CGV đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ nhiều hơn gấp 4-5 lần so
với lợi nhuận đạt được tại thị trường này. Trong lúc thương thảo về
việc phát hành phim, phía CGV cho biết cũng đã nỗ lực quảng bá cho phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể tại tất cả các cụm rạp của CGV cũng như duy trì đăng poster phim trên website và trang Fanpage của công ty.
Ngô Thanh Vân thừa nhận việc không phát hành Tấm Cám: Chuyện chưa kể tại hệ thống rạp CGV là một quyết định khó khăn Ảnh: chụp từ trailer phim
Nhân
scandal lần này, CGV nhắc đến nhiều thông tin không chính xác thời gian
qua về việc đơn vị này bị “tố” không ủng hộ phim Việt. Theo CGV, việc
cung cấp những thông tin về việc CGV chèn ép phim Việt, từ chối phát
hành phim Việt hay ưu tiên truyền bá văn hóa Hàn… là hoàn toàn thiếu căn
cứ, có chủ đích và có dấu hiệu vi phạm luật cạnh tranh.
“Sự việc này tiếp tục được tác động trên cộng đồng mạng gây hiềm
khích, chia rẽ cộng đồng, cổ xúy cho hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Điều đó cũng đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và danh
tiếng của chúng tôi. Chúng tôi đã có báo cáo chính thức về việc này với
Cục quản lý Cạnh tranh (Bộ Công thương) và sẽ khởi kiện các doanh
nghiệp, đơn vị thông tấn báo chí hoặc cá nhân đăng tải hoặc trích đăng
lại những thông tin thiếu cơ sở, gây tổn hại cho doanh nghiệp chúng
tôi”, phía CGV nhấn mạnh.
Công ty đến từ Hàn Quốc còn cho biết họ đã phát hành 8 phim Việt Nam từ đầu năm đến nay, bao gồm Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (7.683 suất), 49 ngày (8.775 suất), Chàng trai năm ấy (4.802 suất), Ngày nảy ngày nay (3.978 suất)...
Dự kiến trong những tháng cuối năm 2016, CGV sẽ tiếp tục phát hành
thêm 9 phim, đưa tổng số phim Việt phát hành lên 17 phim, trở thành đơn
vị phát hành nhiều phim Việt nhất tại Việt Nam.
Trước đó, trong buổi họp báo ra mắt phim vào trưa cùng ngày, phía
Công ty VAA cho hay đại diện CGV yêu cầu được xem bản phim trước khi
chốt tỷ lệ cuối cùng. Và sau khi xem phim, mặc dù đại diện CGV có tăng
tỷ lệ lấy phim tuy nhiên vẫn thấp hơn tỷ lệ của một phim Việt đầu tư
trung bình do CGV phát hành và thấp hơn rất nhiều so với tất cả tỷ lệ mà
BHD Star đã ký với các đối tác khác như Lotte, Galaxy và các cụm rạp
khác. Phía Công ty VAA mong muốn tỷ lệ của chủ phim và chủ rạp trung
bình 50% - 50% nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận này.
Như vậy, Tấm Cám: Chuyện chưa kể sẽ chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ 19.8 tại các cụm rạp ngoại trừ CGV.
Trong buổi ra mắt phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể diễn ra chiều 17.8, Ngô Thanh Vân
đã bật khóc khi thông báo rằng bộ phim này sẽ không thể trình chiếu tại
hệ thống rạp CGV sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận.
Ngô Thanh Vân bật khóc khi 'Tấm Cám' không được trình chiếu ở CGV
Mãi không ai rước, Balotelli tìm đến Mourinho
Hoàng Việt
19:42 ngày 17-08-2016
Sốt
ruột trong việc chờ mãi mà không CLB nào đến rước, Mario Balotelli đã
chủ động gặp Jose Mourinho để xin lời tư vấn về chuyển nhượng.
Trở
về Liverpool từ AC Milan sau mùa giải 2015/16 được đem cho mượn,
Balotelli đã mất chỗ đứng ở sân Anfield. HLV Juergen Klopp thẳng thừng
tuyên bố tương lai của tiền đạo người Italia không nằm ở Liverpool nên Balotelli phải sốt sắng tìm bến đỗ mới. Tuy vậy, vẫn chưa CLB nào ngỏ ý muốn có anh.
Vì
thế, Balotelli đã đến gặp ông thầy cũ Mourinho để xin lời tư vấn về
chuyển nhượng. Anh hy vọng mạng lưới quan hệ rộng lớn của Mourinho có
thể giúp anh tìm được đội bóng mới. Đáng tiếc là trong cuộc gặp gỡ này,
Mourinho không hề đả động gì tới việc M.U mở cửa cho Balotelli đến sân
Old Trafford.
Đến với Liverpool từ năm 2014,
Balotelli đã trải qua mùa giải 2014/15 khó khăn trong màu áo đỏ. Anh chỉ
ghi được 4 bàn thắng trong 28 lần ra sân trên tất cả các mặt trận cho
The Kop. Hết mùa giải 2014/15, Balotelli được đem cho Milan mượn. Ở sân
San Siro, tiền đạo này cũng chỉ ghi 3 bàn trong 23 trận.
Thành
tích kém cỏi đó cộng thêm tính khí thất thường của “Gã trai hư” khiến
không đội bóng nào muốn rước Balotelli. Do đó Balotelli mới phải đến gõ
cửa Mourinho để “cậy nhờ quan hệ”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét