Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 412

(ĐC sưu tầmtrên NET)

CSGT sẽ xử phạt nặng người say

NHÓM PV - Thứ Tư, ngày 17/8/2016 - 02:50
    (PL)- Thực hiện nghị định mới, CSGT cả nước ra quân xử lý vi phạm an toàn giao thông, trong đó tập trung xử phạt về lỗi vi phạm nồng độ cồn…
    Ngày 16-8, nhiều tỉnh/thành trên cả nước đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong những tháng cuối năm 2016. Hàng loạt hành vi lái, dựng xe sai quy định bị lập biên bản, đặc biệt những ai có dấu hiệu say xỉn chạy xe trên đường khó thoát với các CSGT.
    TP.HCM: Tăng cường nhiều lực lượng xử lý vi phạm
    Tại TP.HCM, Trung tá Huỳnh Trung Phong, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM, cho biết: Trong đợt cao điểm này, CSGT TP.HCM phối hợp với các lực lượng khác như cảnh sát cơ động, hình sự, 113, thanh niên xung phong... duy trì thực hiện các giải pháp để đảm bảo trật tự ATGT. PC67 sẽ tập trung xử lý kiên quyết những hành vi dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc như chạy xe khi trong người có nồng độ cồn vượt quá quy định, chạy quá tốc độ, dừng sai; xe chở quá khổ, quá tải, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông...
    Cũng theo ông Phong, hai khu vực trọng tâm PC67 quyết liệt xử lý là cảng Cát Lái và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. “Đây là hai khu vực trọng điểm mà thời gian qua mật độ xe đông, chúng tôi cũng đã có phương án bàn với các cơ quan chức năng và đặc biệt là phối hợp với Sở GTVT và các khu quản lý giao thông đô thị xây dựng biện pháp đảm bảo ATGT, điều chỉnh, nắn dòng phương tiện và xây dựng các hệ thống, đặc biệt chú ý ở khu vực cửa ô cho người dân đi lại trong dịp lễ 2-9 và những tháng cuối năm” - Trung tá Phong nói.
    Ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, PC67 sẽ phối hợp với Công an quận Gò Vấp, Tân Bình, Phú Nhuận phân luồng từ xa để khách ra vào sân bay thuận tiện.
    Tại khu vực cảng Cát Lái, bên cạnh việc tuyên truyền còn bố trí các lực lượng tăng cường phân luồng giải tỏa, phối hợp với khu vực cảng, điều chỉnh những quy trình thủ tục ra vào cảng cũng như kiến nghị nhiều hình thức khác thay cho hình thức vận tải đường bộ, bằng đường sông kể cả đường sắt để giảm áp lực vận tải…
    Đội CSGT Bến Thành, TP.HCM xử lý một trường hợp dừng, đậu xe không đúng nơi quy định tại khu vực nhà thờ Đức Bà sáng 16-8. Ảnh: LÊ THOA
    Hà Nội, Cần Thơ: Ma men cãi cảnh sát!
    Theo PC67 Hà Nội, đến chiều cùng ngày, lực lượng này đã xử lý 19 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (hai ô tô, 17 xe máy), tạm giữ 19 xe. Ngoài ra, một trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.
    Tại đây, CSGT tập trung kiểm soát lái xe uống rượu bia vào những khu vực, tuyến đường trọng điểm, các đường dẫn, đường ra vào gần các khu vực nhiều quán nhậu chứ không chốt chặn ngay tại các quán.
    Ở khu vực đường Tố Hữu (Hà Đông), chỉ 30 phút CSGT đã phát hiện hàng chục tài xế uống rượu bia lái xe. Đa số tài xế khi bị dừng xe đều khẳng định mình không say! Ông Nguyễn Văn T. (41 tuổi, Hà Nội), tài xế ô tô chở theo năm người trên xe, khi bị lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn liền thanh minh: “Tôi chỉ uống một cốc bia, chẳng thấy say gì. Nếu say rượu thì làm sao mà lái được xe?”.
    Một tài xế khác bị thổi vào kiểm tra, kết quả người này có nồng độ cồn lên tới 0,622 mg/l khí thở. CSGT đã lập biên bản để tạm giữ xe bảy ngày, tước giấy phép lái xe 4-6 tháng và người này sẽ bị phạt 16-18 triệu đồng.
    Tại khu vực đường Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm), liên tiếp các tài xế bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Có tài xế cương quyết không thổi vào máy đo nồng độ, không chịu vào chốt CSGT mà đi vòng quanh luôn miệng cãi “tôi không hề say”, công an phải lập biên bản về hành vi này.
    Ở Đà Nẵng, Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng PC67, cho biết lực lượng chức năng sẽ không lập chốt chặn, đo nồng độ cồn ngay trước quán nhậu mà tập trung kiểm tra tại những địa điểm có nguy cơ xảy ra TNGT. Đơn vị sẽ tổ chức tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức ở các nhà hàng, quán rượu bia về quy định xử phạt mới với hành vi vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.
    Còn ở TP Cần Thơ, sau lễ ra quân, lực lượng CSGT, CSTT… đã diễu hành qua các tuyến đường phố trung tâm TP Cần Thơ để tuyên truyền trực quan với người dân. “Trong những ngày đầu, công tác tuyên truyền về những quy định xử phạt mới về vi phạm nồng độ cồn khi lái xe sẽ được chú trọng” - Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho hay. Ông cũng cho biết trong đợt cao điểm này, CSGT không chỉ chú trọng xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông mà còn kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như quá tốc độ, đi không đúng làn đường, lạng lách, đánh võng.
      Tuyên dương 23 chiến sĩ truy bắt tội phạm
    Sáng 16-8, PC67 Công an TP.HCM tổ chức tuyên dương 23 cán bộ, chiến sĩ dũng cảm truy bắt tội phạm. Trong tháng qua, các chiến sĩ này đã truy bắt tội phạm năm vụ.
    Ngoài ra, PC67 cũng trao tiền hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn cho Trung úy Nguyễn Minh Khoa, cán bộ Đội CSGT Bến Thành. Trong quá trình làm nhiệm vụ, Trung úy Khoa đã nhiều lần tham gia bắt các đối tượng cướp giật, lấy lại tài sản cho người bị hại. Ngày 7-8, anh bị trầy xước khi khống chế kẻ cướp giật nhiễm HIV.
    ______________________________________
    Phạt tiền 2-3 triệu đồng với người chạy xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở;
    Phạt 7-8 triệu đồng đối với người chạy xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/l khí thở;
    Phạt 16-18 triệu đồng nếu người điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/l khí thở.
    (Theo Nghị định 46/2016)
    NHÓM PV

    Bêtông công trình sập thủng căn nhà giữa Sài Gòn

    Bức tường tầng 4 của căn nhà đang sửa ở quận 1 (TP HCM) đổ ập xuống căn nhà bên dưới, phá nát 2 phòng ngủ cùng nhiều đồ đạc.

    betong-cong-trinh-sap-thung-can-nha-giua-sai-gon
    Bức tường từ căn nhà 4 tầng bị sập, rơi thủng căn nhà mái tôn bên dưới. Ảnh: Duy Trần
    Chiều 16/8, nhóm công nhân đang sửa căn nhà 4 tầng trên đường Đỗ Quang Đẫu (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), mảnh tường lớn bất ngờ đổ sập xuống căn nhà bên dưới.
    Khối bêtông làm thủng mái tôn, phá nát chiếc giường đặt trên tầng lửng. Gạch vữa, ván gỗ tiếp tục đổ ập xuống chiếc giường ở tầng 1. Mảng bêtông được tấm nệm níu lại, treo lơ lửng giữa nhà. Nhiều vật dụng trong nhà bị hư hỏng.
    Chưa hết bàng hoàng, bà Đinh Thị Lang (64 tuổi, chủ nhà bị sập) cho biết, khoảng 13h, khi đang ngồi trong nhà bỗng nghe "một tiếng ầm như bom". Bà hớt hải chạy ra ngoài không biết chuyện gì xảy ra.
    "Tôi chưa bao giờ nghe một tiếng động kinh hoàng như vậy. Bêtông rớt xuống phá nát tầng lửng là nơi ngủ của vợ chồng thằng con, giường tôi tầng dưới cũng hư hỏng nặng. Căn nhà tan hoang như vừa trúng bom", bà Lang kể.
    betong-cong-trinh-sap-thung-can-nha-giua-sai-gon-1
    Khối bêtông phá nát tầng lửng, nơi có chiếc giường của vợ chồng con chủ nhà. Khối bêtông được tấm nệm níu lại, treo lơ lửng giữa nhà. Ảnh: Duy Trần  
    Chủ căn nhà cho biết mình đã may mắn thoát khỏi "thần chết" khi trước đó 15 phút đang ở trên giường nằm nghỉ. "May quá, giờ đó tôi thường ngủ mà xui khiến thế nào lại ra ngoài. May cái nữa là nếu tường sập vào cuối tuần thì cả nhà nguy rồi", bà Lang run rẩy, nói.
    Ngôi nhà 4 tầng bị sập tường được chủ mới cho thi công, sửa chữa khoảng 10 ngày nay. Người dân sống tại khu vực cho biết, đội sửa nhà làm rất ẩu khi không có biện pháp đảm bảo an toàn. "Chúng tôi thấy nguy hiểm quá vì đục, sửa nhà mà không có gì che chắn. Mới hôm qua chúng tôi bức xúc lên tiếng thì hôm nay xảy ra sự việc này", một người đàn ông nói.
    Về nguyên nhân vụ việc, một cán bộ địa chính phường Phạm Ngũ Lão cho biết, do bức tường của căn nhà 4 tầng đã cũ, khi sửa không cẩn thận khiến tường bị bục, sập xuống. Chủ nhà 4 tầng có giấy phép sửa nhà, người này đang phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra thiệt hại của hàng xóm để đền bù.
    betong-cong-trinh-sap-thung-can-nha-giua-sai-gon-2
    Giường của bà Lang và cháu gái bên dưới tan hoang. Ảnh: Duy Trần
    Duy Trần

    Người Sài Gòn săn Pokemon thâu đêm suốt sáng

    (NLĐO) - Hàng ngàn game thủ gồm thanh niên, người lớn lẫn trẻ em luôn túc trực tại các ngả đường, công viên để săn Pokemon từ sáng sớm đến thâu đêm.

    Ngày 6-8, game Pokemon Go đã chính thức được phát hành tại Việt Nam, thu hút đông đảo người chơi. Tại TP HCM, sức nóng của trò chơi này lan tỏa lớn với số lượng game thủ tăng vọt. Chỉ cách đây khoảng 1 tuần, công viên Tao Đàn yên tĩnh, vắng bóng người thì nay lại nhộn nhịp huyên náo và trở nên quá tải khi hàng trăm game thủ đổ đến đây để săn Pokemon.
    Ngày 6-8, game Pokemon Go đã chính thức được phát hành tại Việt Nam, thu hút đông đảo người chơi. Tại TP HCM, sức nóng của trò chơi này lan tỏa lớn với số lượng game thủ tăng vọt. Chỉ cách đây khoảng 1 tuần, công viên Tao Đàn yên tĩnh, vắng bóng người thì nay lại nhộn nhịp huyên náo và trở nên quá tải khi hàng trăm game thủ đổ đến đây để săn Pokemon.
    Các game thủ thường đi theo nhóm với bạn bè được gọi là hội săn, thường tụ tập nhiều ở khu vực trước đền Hùng trong công viên Tao Đàn vì có nhiều Pokemon. Tuy đi chung, nhưng hầu hết đều dán mắt vào điện thoại, thỉnh thoảng mới giao tiếp với nhau bằng những thuật ngữ trong game hoặc khoe những con Pokemon mới bắt được.
    Các game thủ thường đi theo nhóm với bạn bè được gọi là "hội săn", thường tụ tập nhiều ở khu vực trước đền Hùng trong công viên Tao Đàn vì có nhiều Pokemon. Tuy đi chung, nhưng hầu hết đều dán mắt vào điện thoại, thỉnh thoảng mới giao tiếp với nhau bằng những thuật ngữ trong game hoặc khoe những con Pokemon mới bắt được.
    Mới 6 giờ sáng, tại công viên Tao Đàn (quận 1), hàng trăm game thủ đã có mặt, đứng ngồi hoặc bước đi lững thững khắp các góc công viên, im lặng, chăm chăm nhìn vào điện thoại và vuốt màn hình cảm ứng chơi game Pokemon Go.
    Mới 6 giờ sáng, tại công viên Tao Đàn (quận 1), hàng trăm game thủ đã có mặt, đứng ngồi hoặc bước đi lững thững khắp các góc công viên, im lặng, chăm chăm nhìn vào điện thoại và vuốt màn hình cảm ứng chơi game Pokemon Go.
    Nhiều người chuẩn bị kỹ lưỡng cục sạc dự phòng để có thể đi săn Pokemon trong thời gian dài. Anh Nguyễn Tiến Tuấn nói: Sáng nay mình có mặt tại công viên Tao Đàn sớm, dự định sẽ đi bắt Pokemon tới chiều tối để lên được level 18.
    Nhiều người chuẩn bị kỹ lưỡng cục sạc dự phòng để có thể đi săn Pokemon trong thời gian dài. Anh Nguyễn Tiến Tuấn nói: "Sáng nay mình có mặt tại công viên Tao Đàn sớm, dự định sẽ đi bắt Pokemon tới chiều tối để lên được level 18".
    Anh Huỳnh Trung Hiếu còn chuẩn bị cả bảng danh sách Pokemon để săn bắt. Anh Hiếu phấn khởi cho biết đã bắt được hơn 100 Pokemon trong tổng số 300 con mà nhà sản xuất vừa tung ra.
    Anh Huỳnh Trung Hiếu còn chuẩn bị cả bảng danh sách Pokemon để săn bắt. Anh Hiếu phấn khởi cho biết đã bắt được hơn 100 Pokemon trong tổng số 300 con mà nhà sản xuất vừa tung ra.
    Các game thủ dán chặt mắt vào màn hình, cố gắng bắt được nhiều Pokemon để tăng lên cấp cao hơn. Thi thoảng, nhiều người lại rộ lên vài tiếng xuýt xoa, tiếc nuối khi bắt hụt hoặc reo lên mừng rỡ khi bắt trúng Pokemon.
    Các game thủ dán chặt mắt vào màn hình, cố gắng bắt được nhiều Pokemon để tăng lên cấp cao hơn. Thi thoảng, nhiều người lại rộ lên vài tiếng xuýt xoa, tiếc nuối khi bắt hụt hoặc reo lên mừng rỡ khi bắt trúng Pokemon.
    Các cặp đôi, nhóm bạn hẹn nhau ra công viên nhưng chẳng ai để ý đến ai, mải miết nhìn vào màn hình điện thoại để chơi Pokemon.
    Các cặp đôi, nhóm bạn hẹn nhau ra công viên nhưng chẳng ai để ý đến ai, mải miết nhìn vào màn hình điện thoại để chơi Pokemon.
    Không chỉ có thanh niên, nhiều người lớn tuổi cũng chết mê chết mệt với trò chơi thực tế ảo này. Có người kể mình đã tranh thủ nghỉ phép để có thời gian trải nghiệm trò chơi đi săn Pokemon.
    Không chỉ có thanh niên, nhiều người lớn tuổi cũng chết mê chết mệt với trò chơi thực tế ảo này. Có người kể mình đã tranh thủ nghỉ phép để có thời gian trải nghiệm trò chơi đi săn Pokemon.
    Buổi trưa, nhiều phụ huynh tranh thủ thời gian rảnh đưa con em dạo công viên Tao Đàn, cả nhà thích thú thử nghiệm với trò chơi Pokemon.
    Buổi trưa, nhiều phụ huynh tranh thủ thời gian rảnh đưa con em dạo công viên Tao Đàn, cả nhà thích thú thử nghiệm với trò chơi Pokemon.
    Không chỉ có người Việt, nhiều người nước ngoài đi du lịch tại TP HCM cũng bị cuốn hút vào trò chơi này. Thay vì đi tham quan du lịch, những người này lại lòng vòng công viên để bắt Pokemon.
    Không chỉ có người Việt, nhiều người nước ngoài đi du lịch tại TP HCM cũng bị cuốn hút vào trò chơi này. Thay vì đi tham quan du lịch, những người này lại lòng vòng công viên để bắt Pokemon.
    Khi chơi game Pokemon Go, các game thủ dường như không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Trong ảnh: Một game thủ giẫm đạp lên bãi cỏ trong khi mải mê nhìn vào màn hình điện thoại để săn Pokemon.
    Khi chơi game Pokemon Go, các game thủ dường như không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Trong ảnh: Một game thủ giẫm đạp lên bãi cỏ trong khi mải mê nhìn vào màn hình điện thoại để săn Pokemon.
    Buổi chiều, hai người này vừa tan sở đã chạy ra công viên Tao Đàn, vừa ăn vội ổ bánh mì vừa chăm chú chơi game Pokemon. Anh Trần Văn Minh giải thích: Ban ngày mình đi làm, tranh thủ buổi chiều tan ca là phóng qua bắt Pokemon một lúc.
    Buổi chiều, hai người này vừa tan sở đã chạy ra công viên Tao Đàn, vừa ăn vội ổ bánh mì vừa chăm chú chơi game Pokemon. Anh Trần Văn Minh giải thích: "Ban ngày mình đi làm, tranh thủ buổi chiều tan ca là phóng qua bắt Pokemon một lúc".
    Khoảng 18 giờ, người chơi game Pokemon Go đổ về công viên tao Đàn quá đông khiến các bãi giữ xe quá tải, nhân viên phải thông báo đóng cửa. Muốn gửi được xe máy, các game thủ phải xếp hàng chờ hơn 30 phút hoặc gửi xe ở các khu vực lân cận.
    Khoảng 18 giờ, người chơi game Pokemon Go đổ về công viên tao Đàn quá đông khiến các bãi giữ xe quá tải, nhân viên phải thông báo đóng cửa. Muốn gửi được xe máy, các game thủ phải xếp hàng chờ hơn 30 phút hoặc gửi xe ở các khu vực lân cận.
    Những người không gửi được xe thì tấp vội vào các vệ đường để lấy vật phẩm từ các Pokestop và bắt Pokemon. Thậm chí, nhiều người để xe lại trên đường chạy vào công viên để tìm Pokemon. Chính vì sự bất cẩn này đã tạo điều kiện cho kẻ xấu có cơ hội trộm cướp tài sản. Trước đó, tối 8-8, một phụ nữ bị cướp giật điện thoại iPhone 6 plus khi mải mê chơi game này.
    Những người không gửi được xe thì tấp vội vào các vệ đường để lấy vật phẩm từ các Pokestop và bắt Pokemon. Thậm chí, nhiều người để xe lại trên đường chạy vào công viên để tìm Pokemon. Chính vì sự bất cẩn này đã tạo điều kiện cho kẻ xấu có cơ hội trộm cướp tài sản. Trước đó, tối 8-8, một phụ nữ bị cướp giật điện thoại iPhone 6 plus khi mải mê chơi game này.
    Bất chấp quy định cấm, nhiều người thản nhiên chạy xe vào các công viên để săn tìm Pokemon. Nhiều người do mải mê nhìn màn hình điện thoại để chơi đã va vào người khác.
    Bất chấp quy định cấm, nhiều người thản nhiên chạy xe vào các công viên để săn tìm Pokemon. Nhiều người do mải mê nhìn màn hình điện thoại để chơi đã va vào người khác.
    Khoảng thời gian từ 19 giờ đến hơn 20 giờ, lượng người đổ về công viên Tao Đàn để bắt Pokemon đông nhất. Nhiều người ban ngày bận đi học, đi làm đã tận dụng thời gian ban đêm để có thể chơi game. Trong ảnh: Một gia đình đang tấp xe vào đường để chơi game.
    Khoảng thời gian từ 19 giờ đến hơn 20 giờ, lượng người đổ về công viên Tao Đàn để bắt Pokemon đông nhất. Nhiều người ban ngày bận đi học, đi làm đã tận dụng thời gian ban đêm để có thể chơi game. Trong ảnh: Một gia đình đang tấp xe vào đường để chơi game.
    Mặc dù theo quy định, công viên Tao Đàn phải đóng cửa lúc 21 giờ 30. Tuy nhiên, quá 0 giờ, nhiều người vẫn nán lại để tiếp tục chơi. Anh Nguyễn Minh Triều thú thật: Ban ngày mình bận đi làm không chơi được, nên ban đêm tranh thủ đi bắt để bù lại.
    Mặc dù theo quy định, công viên Tao Đàn phải đóng cửa lúc 21 giờ 30. Tuy nhiên, quá 0 giờ, nhiều người vẫn nán lại để tiếp tục chơi. Anh Nguyễn Minh Triều thú thật: 'Ban ngày mình bận đi làm không chơi được, nên ban đêm tranh thủ đi bắt để bù lại".

    Quốc Chiến thực hiện

    Cầu Cát Lái có ý nghĩa thế nào với TP HCM và Đồng Nai

    Không chỉ giúp người dân thoát cảnh "qua sông lụy phà", cầu Cát Lái được cho là sẽ kéo giảm ùn tắc, giãn dân và biến Nhơn Trạch (Đồng Nai) thành ngoại ô của TP HCM.

    Đầu tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với kiến nghị xây cầu Cát Lái của TP HCM, yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải bổ sung dự án này vào Quy hoạch giao thông phát triển giao thông của thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 để làm cơ sở triển khai. Thông tin này khiến nhiều người dân rất phấn khởi vì sắp tới sẽ không còn chịu cảnh "qua sông phải lụy phà".
    Chị Hà, nhà ở xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết hàng ngày 2 vợ chồng chị đều phải dậy sớm để sang quận 9 (TP HCM) làm việc vì sợ kẹt phà. "Đoạn sông ngắn thôi nhưng phải chờ phà rất mất thời gian, nhất là ngày cuối tuần, lễ Tết có khi phải mất cả tiếng vì quá đông. Nếu có cầu rồi thì từ Nhơn Trạch qua quận 2 chỉ còn 5-7 phút chạy xe máy thôi. Hy vọng cây cầu sẽ sớm được xây dựng", chị Hà nói.
    cau-cat-lai-co-y-nghia-the-nao-voi-tp-hcm-va-dong-nai
    Thủ tướng đã đồng ý chủ trương cho xây cầu Cát Lái nối TP HCM với tỉnh Đồng Nai. Ảnh minh họa
    Trao đổi với VnExpress, chuyên gia giao thông Phạm Sanh (giảng viên ĐH Giao thông Vận tải) cho biết ông rất đồng tình với chủ trương xây dựng cầu Cát Lái nối quận 2 (TP HCM) với huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). "Tôi cho rằng đây là cầu mà thành phố nên xây từ lâu rồi chứ không phải chờ đến bây giờ mới làm vì nó có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế, xã hội và cả an ninh quốc phòng", ông Sanh đánh giá.
    Theo tiến sĩ Sanh, hiện lượng xe từ Nhơn Trạch qua phà Cát Lái để đến TP HCM và ngược lại rất lớn. Vì vậy, cầu sẽ có ý nghĩa về mặt giao thông, nhất là giao thông đối ngoại của TP HCM, giúp nối kết giữa thành phố với Đồng Nai và cả Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong tương lai khi có thêm các tuyến cao tốc và vành đai mới thì cầu còn có tác dụng kết nối với những công trình này.
    Tuy nhiên, ông Sanh cho rằng cầu sẽ không có ý nghĩa nhiều trong việc giải quyết ùn tắc và tai nạn giao thông như trong kiến nghị của UBND TP HCM với Chính phủ. Kẹt xe ở khu vực này chủ yếu do cảng Cát Lái và tai nạn cũng đa phần là do xe container gây ra. Cho nên, nếu muốn giảm kẹt xe và tai nạn thì phải xây dựng một đường riêng cho container ra vào cảng Cát Lái.
    Đồng quan điểm, tiến sĩ Nguyền Thiềm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị TP HCM cho rằng ông hoàn toàn đồng ý với chủ trương xây cầu Cát Lái của chính quyền thành phố. "Lẽ ra thành phố nên xây cầu này sớm hơn nữa", ông nói.
    cau-cat-lai-co-y-nghia-the-nao-voi-tp-hcm-va-dong-nai-1
    Mỗi ngày có 45-50.000 lượt xe qua phà Cát Lái hiện hữu nối quận 2 (TP HCM) với huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), còn vào dịp lễ Tết con số này lên đến 80-90.000. Ảnh: Hữu Công
    Theo ông Thiềm, hiện ở khu vực Cát Lái đã có cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây nối TP HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ nhưng hướng tuyến chủ yếu vẫn là kết nối với Phan Thiết, Đà Lạt. Chưa kể, đường cao tốc chỉ dành cho ôtô, còn xe máy và các loại xe thô sơ nếu muốn từ Long Thành đến TP HCM thì phải đi vòng khá xa.
    "Cầu Cát Lái sẽ là sự kết nối tuyệt vời về giao thông giữa TP HCM với Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, giúp đường từ Sài Gòn về Vũng Tàu giảm được hơn chục cây số mà không phải mất thời gian chờ phà như trước đây", ông Thiềm nói.
    Cũng theo Phó chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị TP HCM, khi đã có chủ trương xây cầu Cát Lái, nên điều chỉnh quy hoạch đường vành đai 3 TP HCM, không làm đường mới từ cầu Sài Gòn nối với Đồng Nai nữa vì có thể gây lãng phí. "Thay vào đó, có thể nâng cấp, cải tạo quốc lộ 51 sẵn có để tiết kiệm chi phí khi phải xây một cầu mới nữa băng qua sông Đồng Nai", ông Thiềm nói.
    Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (Horea) Lê Hoàng Châu cũng cho rằng chủ trương xây cầu Cát Lái cũng là một trong những nội dung mà Horea từng kiến nghị với lãnh đạo thành phố để tăng thêm năng lực giao thông kết nối TP HCM với Đông Nam Bộ và cả sân bay Long Thành sau này.
    cau-cat-lai-co-y-nghia-the-nao-voi-tp-hcm-va-dong-nai-2
    Cầu Cát Lái (vị trí đường màu đỏ) được đánh giá sẽ giúp tăng kết nối giao thông TP HCM với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, giúp giãn dân và biến Nhơn Trạch thành vùng ngoại ô của TP HCM. Ảnh: Google maps
    "Hiệp hội cho rằng cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây chỉ dành cho ôtô đi nên cần phải có một cây cầu hỗn hợp như Phú Mỹ hiện nay để xe máy có thể đi từ quận 2 qua Nhơn Trạch và ngược lại nhằm tăng cường năng lực giao thông liên vùng của TP HCM. Kết nối luôn cả vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ", ông Châu nói.
    Theo ông Châu, cầu Cát Lái sẽ giúp thực hiện được mục tiêu biến Nhơn Trạch thành ngoại ô TP HCM cũng như làm cho địa phương này phát triển hơn trước. Cầu cũng sẽ kết nối TP HCM với Bà Rịa - Vũng Tàu thuận lợi hơn nữa. Bên cạnh đó, nó cũng góp phần kéo giãn lượng dân cư, thay vì ở TP HCM người ta có thể về Nhơn Trạch ở và đến TP HCM làm việc rất thuận lợi.
    Cũng theo ông Châu, vì cầu Cát Lái có ý nghĩa rất quan trọng nên cần đưa dự án này vào kế hoạch phát triển giao thông của TP HCM từ nay đến 2020, tức là cần triển khai ngay trong nhiệm kỳ này. Để thực hiện dự án, thành phố nên chọn một nhà đầu tư có năng lực và cần có một quỹ đất đối ứng phù hợp nhằm giảm việc bỏ vốn trực tiếp từ ngân sách.
    "Thành phố nên triển khai dự án này theo hình thức PPP (hợp tác công - tư) hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Chủ đầu tư bỏ vốn ra rồi thành phố đổi lại bằng một quỹ đất đối ứng để chủ đầu tư phát triển các dự án khác thu hồi vốn sẽ hợp lý hơn chứ cái gì cũng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) thì người dân phải gánh lượng phí quá lớn", ông Châu nêu ý kiến.
    Cầu Cát Lái có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 4 km (riêng cầu khoảng 3,4 km), thiết kế dây văng có tĩnh không 55 m, tối thiểu 4 làn xe.
    Điểm đầu dự án kết nối với nút giao thông Mỹ Thủy (quận 2, TP HCM) và điểm cuối cách bến phà hiện hữu khoảng 1,2 km thuộc xã Phú Hữu, đô thị Nhơn Trạch (Đồng Nai). Về hướng tuyến, công trình chạy dọc theo đường Nguyễn Thị Định đến khoảng đầu đường nội bộ số 21 rẽ phải vượt sông Đồng Nai, hướng về đường Lý Thái Tổ - đô thị Nhơn Trạch, sau đó rẽ trái kết nối với đường Lý Thái Tổ.
    Dự án có tổng kinh phí đầu tư tạm tính hơn 5.700 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay và lợi nhuận đầu tư). Trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 1.225 tỷ đồng.

    Hữu Công

    Nữ sinh 30,5 điểm trượt HV An Ninh: "Mình rất buồn vì chuyện của mình lại bị mọi người chỉ trích nhiều thế"

    22:51:00 16/08/2016

    Những lời chỉ trích rằng đã biết điều kiện không đủ mà vẫn cố chấp thi, hay chỉ muốn vào Học viện An Ninh vì được miễn phí ăn học đã tạo nên áp lực khủng khiếp đối với Quỳnh, khiến cô gái 18 tuổi phải đóng Facebook và hạn chế lên mạng.

    Những ngày qua, sau khi câu chuyện về nữ sinh Nguyễn Như Quỳnh (SN 1997, Chi Lăng, Lạng Sơn) thi được 30,5 điểm vẫn trượt Học viện An ninh xuất hiện trên nhiều trang báo, đã tạo nên rất nhiều luồng dư luận, trong đó có không ít ý kiến phân tích và chỉ trích việc gia đình Quỳnh đang cố gắng xin được đặc cách.
    Nữ sinh 30,5 điểm trượt HV An Ninh: Mình rất buồn vì chuyện của mình lại bị mọi người chỉ trích nhiều thế - Ảnh 1.
    Họ nói vì sao Quỳnh phải cố chấp theo học trường đó, trong khi với điểm thi cao, cô hoàn toàn có thể lựa chọn những ngôi trường danh giá khác? Lý do có khi nào đơn giản chỉ vì muốn tiết kiệm học phí, mong tương lai có nghề nghiệp ổn định hay vì cô ấy thích cái vẻ ngoài hào nhoáng của ngôi trường đặc thù này? Có người thậm chí còn trách Quỳnh đang làm khổ cha mình, biết rõ bản thân không đủ điều kiện xét tuyển nhưng vẫn cứ "cố đấm ăn xôi".
    Những lời chỉ trích đang tạo nên một áp lực khủng khiếp với Quỳnh. Ngoài tâm trạng buồn bã vì nhận ra ước mơ đang tuột khỏi tầm tay, Quỳnh còn chịu thêm nhiều nghi kỵ từ những người không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Điều ấy khiến cô phải đóng facebook và hạn chế lên mạng.
    Liên lạc lại với Quỳnh, chúng tôi cũng thoáng buồn khi cô gái có vẻ dè dặt hơn khi chia sẻ, giọng cũng nặng trĩu. Quỳnh nói, số điểm 30,5 bỗng bây giờ trở thành một chuyện quá nặng nề, khiến mọi người thậm chí là nghĩ sai về mình.
    "Mơ ước trở thành công an, bộ đội phi thực tế và sách vở quá ạ?"
    Giải thích về lý do cố gắng suốt học và luyện thi để quyết đỗ Học viện An ninh, Quỳnh tâm sự: "Ngày nhỏ, với mình, hình ảnh những người lính mặc quân phục tạo cho mình ấn tượng sâu sắc. Nó như là biểu tượng của điều gì đó rất mạnh mẽ, hào sảng. Lúc ấy cũng như nhiều đứa trẻ khác, mình mơ ước thành công an, bộ đội lắm".
    Nữ sinh 30,5 điểm trượt HV An Ninh: Mình rất buồn vì chuyện của mình lại bị mọi người chỉ trích nhiều thế - Ảnh 2.
    Quỳnh cũng hiểu rằng nếu mình thực sự có năng lực thì dù học trường nào cũng có thể thành công, cũng có thể tự làm, tự học giúp bố mẹ đỡ vất vả. Nhưng lí do kinh tế không phải là đầu tiên và quan trọng nhất. "Thực sự mọi người nghĩ mình mơ ước được làm công an, bộ đội lại là điều gì đó phi thực tế và sách vở lắm sao ạ?".
    "Mình thực sự đã nghĩ rằng bố được xoá án tích thì mình vẫn đủ điều kiện xét tuyển"
    Trước nhiều ý kiến cho rằng Quỳnh đã quá cố chấp khi dù biết mình không đủ điều kiện vẫn quyết tâm thi vào Học viện An ninh, cô nữ sinh giải thích: "Trước khi thi, mình không hề hay biết điều đó".
    Quỳnh tâm sự, kỳ thi năm trước, bạn thi được điểm số không cao nên chưa đủ điểm được xét tuyển vào Học viện An ninh (năm 2015, các thí sinh dự tuyển khối ngành công an, quân đội sẽ được thẩm tra xác minh tiêu chuẩn chính trị sau khi biết điểm thi. Vì năm đó Quỳnh thi được điểm thấp nên quá trình xác minh chưa diễn ra). Trong suốt 1 năm ôn luyện để thi lại, Quỳnh luôn nghĩ cha mình - ông Nguyễn Văn Thuận đã được xóa án tích thì Quỳnh hoàn toàn có cơ hội dự tuyển vào khối ngành đặc thù này.
    "Trước đó không có ai giải thích cho mình hiểu rằng chỉ cần tòa tuyên án cha/mẹ mình có tội là mình sẽ được liệt vào dạng không đủ tiêu chuẩn chính trị. Mình có hỏi bố thì ông cũng bảo, nếu đã được xóa án tích thì coi như trắng án, không ảnh hưởng gì".
    Nữ sinh 30,5 điểm trượt HV An Ninh: Mình rất buồn vì chuyện của mình lại bị mọi người chỉ trích nhiều thế - Ảnh 4.
    Quỳnh khẳng định trước khi đi thi, cô đã không hề biết trường hợp của mình là không đủ tiêu chuẩn chính trị.
    "Nếu sớm biết dù có thi được điểm cao đến đâu vẫn trượt thì có lẽ mình đã không kiên quyết thi lại như thế".
    Quỳnh cho biết, sau khi biết điểm thi 2 ngày thì nữ sinh này nhận được thông báo bản thân không đủ tiêu chuẩn xét tuyển vào Học viện An ninh (quá trình xác minh lí lịch đã diễn ra từ trước khi có điểm thi - quy định mới này là khác so với các năm trước, kết quả công bố tỉnh đã có văn bản từ ngày 11/7). Khi đó, Quỳnh đã có thể chuyển nguyện vọng khác, nhưng mong muốn vào trường An Ninh lớn quá, khiến Quỳnh và bố đã tìm mọi cách để cố gắng xin xét duyệt lại tiêu chuẩn chính trị.
    Thực tế, sau khi đăng tải các bài viết liên quan đến trường hợp của Quỳnh, cũng đã có rất nhiều độc giả khuyên nữ sinh này nên cân nhắc lại về việc đăng kí một nguyện vọng khác phù hợp hơn với điều kiện của mình, đồng thời không phí hoài một kết quả điểm thi rất cao mà nhiều người mơ ước đến thế. Nếu kết quả học tập tốt sau này Quỳnh hoàn toàn cũng có khả năng có được một công việc tốt, báo đáp được cho bố mẹ.
    Theo Thu Hường / Trí Thức Trẻ

    Indonesia quyết giữ 'từng tấc đất, biển'

    Tổng thống Joko Widodo hôm thứ Ba cam kết sẽ bảo vệ "từng tấc" đất và biển của Indonesia, sau các cuộc đụng độ với tàu Trung Quốc quanh một số quần đảo của Indonesia trên Biển Đông.
    Trong bài diễn văn toàn quốc, ông cũng nói rằng Indonesia "tích cực tham gia" vào việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tranh chấp liên quan tới các tuyên bố chủ quyền biển đảo trong khu vực.
    "Indonesia tiếp tục tích cực tham gia vào việc tìm giải pháp cho cuộc xung đột trên Biển Đông thông qua các đàm phán hòa bình sau phán quyết của tòa trọng tài quốc tế tại The Hague," ông phát biểu và đề cập tới nội dung phiên xử vụ kiện đường lưỡi bò hồi tháng trước.
    Ông nhấn mạnh về chủ quyền của Indonesia đối với Natuna và vùng biển giàu trữ lượng tài nguyên xung quanh quần đảo này giữa lúc căng thẳng dâng cao giữa Bắc Kinh và Jakarta sau các vụ đụng độ liên tiếp tại đây.

     
    Lực lượng hải quân Indonesia bắt giữ nhiều tàu nước ngoài, trong đó có cả tàu Trung Quốc, vào đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển của mình
    "Chúng ta đang phát triển các khu vực như Entikong, Natuna, và Atambua, để thế giới thấy rằng Indonesia là một quốc gia rộng lớn, và mọi tấc đất, tấc biển đều được thực sự quan tâm tới," ông nói trong bài diễn văn phát trên truyền hình, nhưng không nhắc trực tiếp tới Trung Quốc.
    Entikong và Atambua là các vùng lãnh thổ xa xôi hẻo lánh của Indonesia, mỗi vùng giáp biên riêng rẽ với Malaysia và Đông Timor.
    Các nhận xét của ông được đưa ra vào lúc Indonesia đang chuẩn bị ăn mừng Ngày Quốc khánh, 17/8, với kế hoạch đánh đắm hàng chục tàu nước ngoài bị giới chức Indonesia bắt giữ với cáo buộc đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển của Indonesia.
    Trước đó, chính phủ tuyên bố các tàu Trung Quốc cũng nằm trong số bị đánh đắm.

     
    Ông Widodo gần đây đã tới thăm quần đảo Natuna trên một tàu chiến
    Vụ đánh chìm hồi tháng Năm một tàu cỡ lớn của Trung Quốc, bị bắt khi đánh cá bất hợp pháp ở vùng biển quanh Natuna đã khiến Bắc Kinh chỉ trích mạnh mẽ.
    Khác với một số quốc gia Đông Nam Á khác, Indonesia lâu nay duy trì quan điểm Jakarta không có tranh cãi với Trung Quốc về Biển Đông, và không tuyên bố chủ quyền lãnh thổ tại vùng biển này.
    Tuy nhiên, Bắc Kinh đòi quyền đối với vùng chồng lấn vào phần đặc quyền kinh tế của Indonesia ở quanh Natuna.
    Đã xảy ra tình trạng tăng cao các vụ đụng độ giữa lực lượng tuần duyên và hải quân Indonesia với các tàu cá và tàu tuần duyên Trung Quốc.
    Sau một vụ đụng độ hồi tháng Sáu, ông Widodo đã tới thăm Natuna trên một tàu chiến.
    Kể từ đó, Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã ra các kế hoạch cải thiện, triển khai các vũ khí quân sự, gồm cả tên lửa đất đối không, ở quần đảo xa xôi này.

    Nhân viên ngoại giao Bắc Hàn đào tẩu

    • 6 giờ trước
    Đại sứ quán Bắc Hàn ở London luôn cửa đóng then cài
    BBC News được tin một nhà ngoại giao thuộc tòa đại sứ Bắc Hàn ở London đã trốn sang một nước thứ ba.
    Nhà ngoại giao này đã chạy khỏi sứ quán trong tháng Tám để tới một nước thứ ba, theo báo chí Nam Hàn.
    Bộ Ngoại giao Anh chưa có bình luận gì về vụ nghi là đào tẩu, nhưng cho hay sẽ điều tra thông tin.
    Nhà ngoại giao nói trên được cho là đã sống ở Anh quốc 10 năm nay với vợ con, theo phóng viên chuyên trách ngoại giao của BBC James Robbins.
    Khi gọi điện tới đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) - tên chính thức của Bắc Hàn - tạ̣i Ealing, tây London, người ta không thấy ai trả lời.
    Nhật báo Nam Hàn JoongAng Ilbo cho hay: "Một nhà ngoại giao của DPRK ở London đang trong quá trình xin tỵ nạn ở một nước thứ ba".
    "Đại sứ quán DPRK đã tìm cách truy lùng địa chỉ mới của người này nhưng không thành."
    Theo tờ báo của Nam Hàn, nước thứ ba này không phải Bắc hay Nam Triều Tiên.

    'Quan chức cấp cao'

    John Nilsson-Wright, chuyên gia về Á châu tại Viện nghiên cứu Chatham House ở London, bình luận: "Một vụ đào tẩu cấp cao, nếu được chứng thực, sẽ là nỗi xấu hổ cho thể chế Bắc Hàn".
    "London luôn giữ vị trí quan trọng về ngoại giao cho DPRK nếu chúng ta xét tới con số nhân viên ngoại giao đóng tại đây cũng như tiền của mà Bình Nhưỡng đổ ra để giữ và vận hành đại sứ quán".
    "Thông tin tình báo mà nhà ngoại giao đào tẩu có thể cung cấp cho Anh hay các nước đồng minh chắc chắn vô cùng quý giá."

    Bị khiếu nại mổ còn nguyên khối u, bác sĩ lên tiếng

    authorDiệu Thu Thứ Ba, ngày 16/08/2016 21:44 PM (GMT+7)

    (Dân Việt) “Theo tôi, có thể khối u đó tái phát hoặc có khối u khác. Nếu bệnh nhân nói rằng mổ nhầm, thì làm sao chúng tôi có mẫu bệnh là khối u cắt ra để đi làm giải phẫu”, GS. Hà Văn Quyết, người thực hiện ca mổ nói.


       
     bi khieu nai mo con nguyen khoi u, bac si len tieng hinh anh 1
    Kết quả xét nghiệm giải phẫu bệnh của ông Trần Văn Phú.
    Chiều 16/8, chia sẻ với phóng viên Trần Văn Phú, 51 tuổi ở Nghệ An nói: “Hiện tôi rất mệt, tôi sút đúng 10kg thịt kể từ lúc mổ (7/6)”.
    Ông Phú kể, ông vừa phát hiện có khối u tá tràng kích thước 2cm mặc dù trước đó đã được mổ tại Bệnh viện Bảo Sơn (Hà Nội) do GS.TS.Hà Văn Quyết là người trực tiếp phẫu thuật.
    Theo lời ông Phú, sau khi phát hiện khối u ông đã đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tại đây, qua các nhân viên bệnh viện, ông được biết GS.TS Quyết là một vị bác sĩ hàng đầu, có uy tín lớn trong ngành điều trị ung bướu. Nhưng khi ông Phú liên lạc với bác sĩ Quyết, ông được bác sĩ yêu cầu sang Bệnh viện Bảo Sơn 2 (52 Nguyễn Chí Thanh, TP. Hà Nội) để phẫu thuật.
    Đến ngày 7/6, ông Phú được đưa vào phòng mổ, sau khoảng 2 giờ đồng hồ trong phòng phẫu thuật, bác sĩ Quyết thông báo với người nhà ông Phú về ca mổ đã thành công.
    Cũng theo ông Phú, sau khi về Nghệ An bỗng nhiên thấy đau quằn quại. Ngay sau đó, ông quay trở lại Bệnh viện Quốc tế Vinh để chụp chiếu, nội soi siêu âm. Kết quả cho thấy, có khối u trong cơ thể.
    Lập tức, ông Phú quay lại Bệnh viện Bảo Sơn và lại phải chụp chiếu, thăm khám lại và được thông báo khối u tái phát cách u đã mổ 1 cm, cần phải mổ sớm.
    Trước thông tin này, GS.TS. Hà Văn Quyết, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nói, ông rất bất ngờ vì ông Phú cho rằng, ông đã mổ nhầm.
    Bác sĩ Quyết cho biết, bệnh nhân Trần Quốc Phú đến khám ở bệnh viện Bảo Sơn mang theo kết quả đã xét nghiệm trước đó và vẫn thực hiện khám bình thường. Ông dựa vào kết quả chẩn đoán trước và làm một số xét nghiệm cẩn thận để chẩn đoán.
    GS.TS. Hà Văn Quyết  thông tin: “Cuộc phẫu thuật không khó khăn gì, khối u được chúng tôi bóc hết. Vì khối u dính tụy, tá tràng nên chúng tôi làm cẩn thận và lấy được khối u. Sau đó, anh Phú được chăm sóc hậu phẫu, bệnh nhân ra viện 1 tuần sau”.
    Cũng theo GS.TS. Hà Văn Quyết, gần 2 tháng sau, bệnh nhân gọi điện và nói bị đau lại. Bệnh nhân kiểm tra ở bệnh viện trong Vinh nói có khối u ở tá tràng.
    “Theo tôi, có thể khối u đó tái phát hoặc có khối u khác. Nếu bệnh nhân nói rằng mổ nhầm, thì làm sao chúng tôi có mẫu bệnh là khối u cắt ra để đi làm giải phẫu”, GS.Quyết nói.
    Theo GS Quyết, kết quả xét nghiệm giải phẫu ngày 10/6 cho thấy, bệnh phẩm là hạch (u hạch) xám mềm, kích thước 1,8 cm. Khối u hạch này có thể phát triển nhanh, tái phát ngay vị trí hạch cũ hoặc mọc ngay bên cạnh. Vì thế, có thể khối u đã tiềm ẩn ở tá tràng mà cách đây 2 tháng, khi mổ ra chưa sờ thấy.
    “Đây là loại u dễ tái phát.”, GS.TS. Hà Văn Quyết nói.
    Cũng theo GS.Hà Văn Quyết, trường hợp của bệnh nhân Phú nếu mổ lại, có thể khó khăn hơn, phải cắt một phần tá tràng và tụy.
    “Với vai trò là bác sĩ, tôi đã làm bằng trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp”, GS.TS. Hà Văn Quyết khẳng định.

    Áp thấp “sinh đôi” trên biển Đông là rất hiếm, khó lường!

    authorĐình Thắng Thứ Ba, ngày 16/08/2016 19:00 PM (GMT+7)

    (Dân Việt) Chỉ sau 1 ngày khi áp thấp nhiệt đới xuất hiện ở bắc biển Đông thì trưa nay (16.8) ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục hình thành một “người anh em sinh đôi” của nó. Theo đánh giá của các chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, hiện tượng này rất hiếm thấy trên biển Đông. 

      Câu hỏi mà nhiều bạn đọc đặt ra cho Dân Việt là, 2 áp thấp nhiệt đới này sẽ có sự tác động tương hỗ tăng sức mạnh cho nhau, hút nhau tạo thành một siêu bão vào tàn phá nước ta, hay chúng sẽ tiêu hao sức mạnh của nhau rồi cùng kiệt sức trên biển Đông?
       ap thap “sinh doi” tren bien dong la rat hiem, kho luong! hinh anh 1
      Ảnh đồ họa hai áp thấp nhiệt đới sinh đôi do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương phát hành ngày 16.8.2016.
      Chiều nay, trao đổi với PV Dân Việt, TS Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương - đánh giá: “Bão sinh đôi, sinh ba trên biển Đông đã là hiếm khi xảy ra rồi,  còn áp thấp sinh đôi, một hình thành ngoài biển Đông, 1 hình thành trong vịnh Bắc Bộ là chuyện vô cùng hiếm thấy, trong trí nhớ của tôi chưa từng thấy hiện tượng này”.
      Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến đầu giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vừa hình trên vịnh Bắc Bộ, có vị trí khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 7-9. Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ hầu như ít dịch chuyển. Còn “người anh sinh đôi” của nó đang ở trên vùng bắc Biển Đông, gần Hồng Kông (Trung Quốc), vị trí khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 9-10, và có khả năng mạnh lên thành bão.
      Về khả năng “2 anh em sinh đôi” này sẽ gặp gỡ nhau trên biển tạo thành cơn bão khủng vào bờ tàn phá đất liền, TS Cường thận trọng không đưa ra phán đoán, mà cho biết việc Trung tâm đang tập trung xử lý: “Sự xuất hiện của cơn áp thấp trên vịnh Bắc Bộ khiến cho tình hình trở nên phức tạp, khó lường và khó dự đoán hơn. Hiện nay chúng tôi đang thu thập thông tin, đồng thời phân tính các thông số của “cặp song sinh” này. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến để sớm đưa ra các kịch bản có thể xảy ra”.
      Áp thấp nhiệt đới “song sinh” là chuyện hiếm ở Việt Nam, tuy nhiên trường hợp 2 áp thấp nhiệt đới lớn mạnh thành 2 cơn bão gần một thời điểm thì câu chuyện từng xảy ra không ít trên thế giới. Trên thế giới đã từng chứng kiến những cơn bão song sinh kỳ dị, thập chí là bão sinh ba. Chúng đều rất dị thường.
       ap thap “sinh doi” tren bien dong la rat hiem, kho luong! hinh anh 2
       ap thap “sinh doi” tren bien dong la rat hiem, kho luong! hinh anh 3
      Bão song sinh Goni và Atsani.
      Chẳng hạn, tháng 8.2015, trên biển Thái Bình Dương đã từng xuất hiện cặp siêu bão có cường độ tương đương nhau, sức gió mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, cặp song sinh này có tên Goni và Atsani. Cơn bão Goni ở gần lục địa Châu Á, có sức gió lên tới 185km/h, mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 15, giật trên cấp 17, xuất hiện ở vùng biển ngoài khơi Philippines và hướng về biển Đông, gây ra mưa lớn trong khu vực. Xa hơn về phía Đông, là cơn bão Atsani có sức gió lên tới 225km/h, hướng về phía Nhật Bản.
      Với sức gió tối đa 170km/h và giật tới 205km/h, bão Goni đổ bộ vào phía bắc Philippines ngày 22.8.2015 gây mưa lớn, lở đất, lũ quét, ngập úng ở các khu vực trũng, thấp, có 5.000 người phải sơ tán và 10 người thiệt mạng dù đã được cảnh báo từ rất lâu trước đó. Sau đó cơn bão này tiếp tục càn quét Nhật Bản, Hàn Quốc gây ra nhiều thiệt hại về tài sản.
       ap thap “sinh doi” tren bien dong la rat hiem, kho luong! hinh anh 4
      2 áp thấp hình thành trên vịnh Bắc Bộ và bắc biển Đông.
      Trước đó năm 2013, thế giới đã chứng kiến sự xuất hiện của 3 cơn bão kỳ lạ nằm thẳng hàng nhau, nhóm bão thẳng hàng, đều nhau có tên gọi lần lượt là Phailin, Nari và Wipha. Cả 3 cơn bão này đều thẳng hàng và có độ xoáy đều nhau và nếu chỉ xét trên hình ảnh vệ tinh đơn thuần, chúng được xem là “đẹp” nhất từ trước đến nay trong lịch sử. Bão Phailin sau đó đã tàn phá Ấn Độ với 14 người chết, còn cơn bão Nari đã ập vào Philippines giết chết 13 người.
      “Đối với 2 áp thấp nhiệt đới đang có mặt trên vịnh Bắc Bộ và bắc biển Đông sẽ phát triển như thế nào, diễn biến của nó ra sao, để nắm bắt được vấn đề này, hiện nay đội ngũ cán bộ, chuyên gia ở Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đang thu thập thông tin, phân tích tình hình và theo sát để đưa ra các kịch bản sát nhất” - TS Cường cho biết.

      Cận cảnh kho súng khủng của “đại ca” nhóm giết người

      authorXuân Lực Thứ Ba, ngày 16/08/2016 19:00 PM (GMT+7)

      (Dân Việt) Do mâu thuẫn làm ăn, Hùng dùng súng bắn trúng anh Tuyên nhập viện. Khám xét nhà Hùng cảnh sát phát hiện 11 khẩu súng, nhiều vũ khí “nóng”.


         
      Ngày 16.8, Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã khởi tố Vũ Quang Hùng (SN 1981, Ba Đình, Hà Nội), Hoàng Ngọc Hiếu (SN 1991, Thái Bình), Vũ Văn Thùy (SN 1991, Thái Bình) về tội Giết người.
       can canh kho sung khung cua “dai ca” nhom giet nguoi hinh anh 1
      Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giá đốc Công an TP.Hà Nội và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an quận Đống Đa kiểm tra các loại vũ khí thu giữ tại nhà đối tượng Hùng. (Ảnh: Đ.T)
      Theo điều tra, do mâu thuẫn làm ăn, tháng 6.2012, Hùng dùng súng bắn vào đùi anh Phạm Văn Tuyên (SN 1990, ở quận Đống Đa, người từng giúp Hùng thu hồi nợ).
      Sau đó, Hùng lệnh cho đàn em gồm Hiếu, Thùy và Bùi Văn Chủ tới yêu cầu Tuyên lên cửa hàng để đối chiếu công nợ. Anh Tuyên không tới nên Hùng đã yêu cầu nhóm đàn em tìm đánh anh Tuyên.
      Đêm 23.7, Hiếu và Thùy tới nhà anh Tuyên đánh và đòi nợ anh này. Anh Tuyên trèo ra ngoài lan can đứng thì bị Hiếu đẩy rơi từ tầng 3 xuống đất. Anh Tuyên được đưa đi cấp cứu và sức khỏe hiện đã ổn định.
       can canh kho sung khung cua “dai ca” nhom giet nguoi hinh anh 2
      Thanh kiếm có cán được khắc hình rồng cùng nhiều vũ khí nóng thu giữ tại nơi ở của Vũ Quang Hùng. (Ảnh: Đ.T)
      Khám xét nơi ở của Hùng, cảnh sát phát hiện 11 khẩu súng (trong đó có 3 khẩu súng dài có ống ngắm, 8 khẩu súng ngắn), hơn 1.000 viên đạn các loại, 15 thanh dao, kiếm, nỏ bắn tên...
      Dưới đây là một số hình ảnh về các loại súng, dao kiếm thu giữ tại nhà đối tượng Vũ Quang Hùng:
       can canh kho sung khung cua “dai ca” nhom giet nguoi hinh anh 3
      3 khẩu súng dài có ống ngắm Công an Hà Nội phát hiện tại nơi ở của Hùng.
       can canh kho sung khung cua “dai ca” nhom giet nguoi hinh anh 4
      8 khẩu súng ngắn cảnh sát thu giữ tại nhà Vũ Quang Hùng.
       can canh kho sung khung cua “dai ca” nhom giet nguoi hinh anh 5
       can canh kho sung khung cua “dai ca” nhom giet nguoi hinh anh 6
      Súng ngắn cảnh sát thu giữ của Hùng gồm nhiều loại khác nhau như súng lục, côn quay.
       can canh kho sung khung cua “dai ca” nhom giet nguoi hinh anh 7
      Loại súng Hùng sử dụng bắn anh Phạm Văn Tuyên.
       can canh kho sung khung cua “dai ca” nhom giet nguoi hinh anh 8
      Khẩu súng cỡ lớn có ống ngắm.
       can canh kho sung khung cua “dai ca” nhom giet nguoi hinh anh 9
       can canh kho sung khung cua “dai ca” nhom giet nguoi hinh anh 10
      Nỏ bắn tên cảnh sát thu giữ tại nơi ở của Hùng.
       can canh kho sung khung cua “dai ca” nhom giet nguoi hinh anh 11
      Công an Hà Nội thu giữ tại nhà Hùng hơn 1.000 viên đạn các loại, 1 túi ni lông chứa hơn 1,3 gram ma túy tổng hợp, 438 bộ giấy liên quan đến việc cho vay  nợ với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng.

      CHUYỂN NHƯỢNG (16.8): M.Uđón tân binh thứ 5, Fabregas “tỏ tình” với Real

      authorMinh Chí (tổng hợp) Thứ Ba, ngày 16/08/2016 20:05 PM (GMT+7)

      (Dân Việt) M.U chuẩn bị đón tân binh thứ 5, Fabregas “tỏ tình” với Real, chốt tương lai của Mata và Blind, “sao” Barca gia nhập Fiorentina, Ashley Young sắp bị “trảm”, Barca không từ bỏ thương vụ Alcacer, Chelsea quyết tâm chiêu mộ Hector… là những tin chính trong điểm tin chuyển nhượng hôm nay (16.8).   

         chuyen nhuong (16.8): m.udon tan binh thu 5, fabregas “to tinh” voi real hinh anh 1
        Fabregas “tỏ tình” với Real. Tờ Sport đưa tin, tiền vệ Cesc Fabregas đã yêu cầu Ban lãnh đạo Chelsea cấp phép cho anh ra đi trong “phiên chợ hè” này. Bến đỗ ưa thích của ngôi sao 29 tuổi là Real Madrid.
         chuyen nhuong (16.8): m.udon tan binh thu 5, fabregas “to tinh” voi real hinh anh 2
        M.U nhắm Gabriel Barbosa là tân binh thứ 5. Theo nguồn tin từ tờ The Sun, M.U đã đánh bại Chelsea, Juventus và Leicester City trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo đang khoác áo Santos là Gabriel Barbosa. Được biết, “Quỷ đỏ” phải chi 30 triệu bảng cho thương vụ này. Theo dự kiến, ít giờ nữa bản hợp này sẽ chính thức được công bố.
         chuyen nhuong (16.8): m.udon tan binh thu 5, fabregas “to tinh” voi real hinh anh 3
        Chốt tương lai của Mata và Blind. Tân HLV Jose Mourinho đã bị thuyết phục bởi màn trình diễn ấn tượng của hậu vệ Daley Blind và tiền vệ Juan Mata trong trận mở màn Premier League 2016-2017 gặp Bournemouth hồi tối 14.3 vừa qua. Nhờ đó, 2 ngôi sao này sẽ tiếp tục gắn bó với M.U, chứ không phải “khăn gói” ra đi.
         chuyen nhuong (16.8): m.udon tan binh thu 5, fabregas “to tinh” voi real hinh anh 4
        “Sao” Barca gia nhập Fiorentina. Tiền đạo Cristian Tello đã chính thức chia tay Barcelona để đầu quân cho Fiorentina theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Hiện mức phí mà “Viola” chi cho thương vụ này vẫn chưa được tiết lộ.
         chuyen nhuong (16.8): m.udon tan binh thu 5, fabregas “to tinh” voi real hinh anh 5
        Ashley Young sắp bị “trảm”. Theo thông tin đăng tải trên tờ Guardian, M.U đã từ chối cho Crystal Palace mượn tiền vệ Ashley Young trong hè này. Được biết, “Quỷ đỏ” chỉ chấp nhận bán đứt tuyển thủ Anh.
         chuyen nhuong (16.8): m.udon tan binh thu 5, fabregas “to tinh” voi real hinh anh 6
        Barca không từ bỏ thương vụ Alcacer. Tờ OK Diario đưa tin, Barcelona sẽ không từ bỏ thương vụ Paco Alcacer trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, bất chấp việc Chủ tịch CLB Valencia - Chan Lay Hoon tuyên bố không bán chân sút 22 tuổi.
         chuyen nhuong (16.8): m.udon tan binh thu 5, fabregas “to tinh” voi real hinh anh 7
        Chelsea quyết tâm chiêu mộ Hector. Giới truyền thông Anh đưa tin, HLV Antonio Conte đang lên kế hoạch đưa hậu vệ Jonas Hector về Chelsea trong hè này, bất chấp việc tuyển thủ Đức vừa ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2021 với Cologne.
         chuyen nhuong (16.8): m.udon tan binh thu 5, fabregas “to tinh” voi real hinh anh 8
        Valencia “hét” giá bán Mustafi. Các quan chức Valencia sẵn sàng để trung vệ Shkodran Mustafi đầu quân cho Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này nếu “Pháo thủ” đồng ý chồng 25 triệu bảng lên bàn đàm phán.
         chuyen nhuong (16.8): m.udon tan binh thu 5, fabregas “to tinh” voi real hinh anh 9
        Watford sẵn sàng “phá két” vì sao Juventus. Để có được sự phục vụ của tiền vệ Roberto Pereyra bên phía Juventus trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, Watford sẵn sàng sẵn sàng chồng lên bàn đám phán 13 triệu bảng.
         chuyen nhuong (16.8): m.udon tan binh thu 5, fabregas “to tinh” voi real hinh anh 10
        Napoli theo đuổi Tevez. Để tăng cường thêm sức mạnh cho hàng công Napoli, HLV Maurizio Sarri dự định chiêu mộ tiền đạo Carlos Tevez bên phía Boca Juniors trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.

        Nhân viên ngoại giao Bắc Hàn đào tẩu

        • 6 giờ trước
        Đại sứ quán Bắc Hàn ở London luôn cửa đóng then cài
        BBC News được tin một nhà ngoại giao thuộc tòa đại sứ Bắc Hàn ở London đã trốn sang một nước thứ ba.
        Nhà ngoại giao này đã chạy khỏi sứ quán trong tháng Tám để tới một nước thứ ba, theo báo chí Nam Hàn.
        Bộ Ngoại giao Anh chưa có bình luận gì về vụ nghi là đào tẩu, nhưng cho hay sẽ điều tra thông tin.
        Nhà ngoại giao nói trên được cho là đã sống ở Anh quốc 10 năm nay với vợ con, theo phóng viên chuyên trách ngoại giao của BBC James Robbins.
        Khi gọi điện tới đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) - tên chính thức của Bắc Hàn - tạ̣i Ealing, tây London, người ta không thấy ai trả lời.
        Nhật báo Nam Hàn JoongAng Ilbo cho hay: "Một nhà ngoại giao của DPRK ở London đang trong quá trình xin tỵ nạn ở một nước thứ ba".
        "Đại sứ quán DPRK đã tìm cách truy lùng địa chỉ mới của người này nhưng không thành."
        Theo tờ báo của Nam Hàn, nước thứ ba này không phải Bắc hay Nam Triều Tiên.

        'Quan chức cấp cao'

        John Nilsson-Wright, chuyên gia về Á châu tại Viện nghiên cứu Chatham House ở London, bình luận: "Một vụ đào tẩu cấp cao, nếu được chứng thực, sẽ là nỗi xấu hổ cho thể chế Bắc Hàn".
        "London luôn giữ vị trí quan trọng về ngoại giao cho DPRK nếu chúng ta xét tới con số nhân viên ngoại giao đóng tại đây cũng như tiền của mà Bình Nhưỡng đổ ra để giữ và vận hành đại sứ quán".
        "Thông tin tình báo mà nhà ngoại giao đào tẩu có thể cung cấp cho Anh hay các nước đồng minh chắc chắn vô cùng quý giá."

        Những 'chuyện khó hiểu' trong sử dụng vốn nước ngoài


        Tại phiên họp sáng 16.8, UBTVQH đã nghiêm khắc yêu cầu Chính phủ chuẩn bị lại tờ trình và báo cáo cụ thể lại một số vấn đề được UBTVQH cho rằng “khó hiểu”. /// Ảnh Trường Sơn

        Tại phiên họp sáng 16.8, UBTVQH đã nghiêm khắc yêu cầu Chính phủ chuẩn bị lại tờ trình và báo cáo cụ thể lại một số vấn đề được UBTVQH cho rằng “khó hiểu”.Ảnh Trường Sơn
        Cho ý kiến Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 tại phiên họp sáng nay (16.8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu làm rõ nhiều vấn đề "khó hiểu" trong sử dụng vốn nước ngoài.
        Luật không có điều khoản “hy vọng”
        Trước đó, tại Nghị quyết số 101/2015/QH13, Quốc hội đã thông qua 50.000 nghìn tỉ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài) nguồn ngân sách T.Ư năm 2016 (gọi tắt là kế hoạch vốn nước ngoài).
        Trình bày Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2016, Chính phủ đã phân bổ chi tiết cho các bộ, ngành T.Ư và địa phương 48.700 tỉ đồng, còn lại 1.300 tỉ đồng để lại dự phòng chưa phân bổ. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5.2016, đã giải ngân được 17.297,746 tỉ đồng, đạt 36,1% kế hoạch vốn đã giao.

        Những 'chuyện khó hiểu' trong sử dụng vốn nước ngoài - ảnh 1

        tin liên quan

        Rà soát 17 dự án ODA 'có vấn đề' giải ngân
        Bộ KH-ĐT vừa có văn bản đề nghị các bộ, địa phương là chủ đầu tư của 17 dự án ODA báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án; dự kiến phần vốn không sử dụng hết và kiến nghị kế hoạch hành động để cải thiện tình hình giải ngân đối với nguồn vốn cam kết.
        Do số vốn giải ngân quá chênh lệch, ông Phương cho biết Chính phủ đang giao các bộ, ngành T.Ư và địa phương rà soát xác định chính xác khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án trong năm 2016, nên chưa có căn cứ báo cáo Ủy ban TVQH điều hòa kế hoạch vốn nước ngoài giữa các bộ, ngành T.Ư, địa phương.
        Trình Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho hay, đang nổi lên một số bất cập trong quản lý sử dụng vốn nước ngoài của Chính phủ.
        Vấn đề thứ nhất mà cơ quan giám sát chỉ ra là tiến độ giải ngân trong 5 tháng đầu năm 2016 quá chậm, tiến độ giải ngân của các dự án rất khác nhau, một số dự án giải ngân hết số vốn kế hoạch nhưng nhiều dự án giải ngân rất thấp, thậm chí có tình trạng chưa giải ngân theo kế hoạch.
        Vấn đề khác là chuyện một số bộ, ngành, địa phương mới nhận kế hoạch giao dự toán nhưng tháng 7.2016 Chính phủ đã đề nghị thu hồi.
        Những 'chuyện khó hiểu' trong sử dụng vốn nước ngoài - ảnh 2
        Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư trình Tờ trình tại phiên họp Ảnh Trường Sơn
        Theo Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, việc giải ngân chậm có thể điều chỉnh nhưng đáng ngạc nhiên là Chính phủ lại nói là “đang rà soát” và “chưa có căn cứ báo cáo Ủy ban TVQH điều hòa vốn giải ngân cho bộ, ngành, địa phương”. “Tại sao đang rà soát, chưa có căn cứ mà lại báo cáo?”, ông Phùng Quốc Hiển đặt câu hỏi.
        Ông Phùng Quốc Hiển hỏi Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Thế Phương lý do nhiều dự án chưa có đủ thủ tục nhưng vẫn được trình ra Quốc hội để bố trí vốn là vì lý do gì? Ông Phương cho biết: “Khi đấy chúng tôi hy vọng là trong thời gian đấy sẽ hoàn thành thủ tục”.
        “Sao lại hy vọng? Luật không có điều nào là hy vọng cả. Luật rất cứng. Phải có đầy đủ thủ tục mới đưa vào dự toán. Anh đưa vào phân bổ mà chưa có thủ tục, thậm chí là phân bổ cho các những bộ, ngành, địa phương không có nhu cầu”, ông Hiển chất vấn.
        Yêu cầu Chính phủ lập lại kỷ cương trong sử dụng vốn nước ngoài
        Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng với Tờ trình trên của Chính phủ, chưa đủ cơ sở để Ủy ban TVQH cho ý kiến và yêu cầu Chính phủ phải làm rõ những vấn đề "khó hiểu" trong việc sử dụng vốn nước ngoài để trình lại.
        Bà Ngân đề nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để lập lại trật tự kỉ cương và thực hiện nghiêm việc quản lý sử dụng các nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó có nguồn vốn nước ngoài. "Ủy ban TVQH yêu cầu tất cả các chủ trương, thẩm quyền quyết định, phân bổ, điều chỉnh phải đúng thẩm quyền và đúng đối tượng", Chủ tịch Quốc hội nói.
        Đối với đề nghị về 1.300 tỉ vốn nước ngoài chưa phân bổ và khoảng gần 700 tỉ cần điều chỉnh giữa các bộ, ngành, địa phương mà Chính phủ báo cáo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo Bộ Kế hoạch - Đầu tư báo cáo trình Chính phủ tiếp tục rà soát và Ủy ban TVQH sẽ nghe lại nếu thấy cần thiết và nếu cần sẽ báo cáo Quốc hội điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước 2016.
        “Kể cả phân bố các bộ, ngành 300 tỉ; cắt giảm 78,5 tỉ của 3 địa phương (Bắc Ninh, Đồng Nai và Khánh Hòa) đúng hay không phải giải trình. Tại sao 3 địa phương không có nhu cầu mà vẫn được bố trí vốn? Vì sao Bộ Tư pháp chưa được giao kế hoạch vốn? Vì sao Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch có quyết đinh đầu tư từ 2014 thì không đưa vào bố trí và đến 2016 cũng không đưa vào? Rồi giờ lại đề nghị điều chỉnh?", bà Kim Ngân phát biểu.
        Trường Sơn

        Tổng bí thư Trọng gặp lại cựu Thủ tướng Dũng

        Cập nhật lúc: 16/08/2016 16:20:00


        Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (trái) và ông Nguyễn Tấn Dũng trong lễ khai
        mạc Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XII, 21.1.2016. Photo Courtesy: Reuters

        Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 14.8 đã gặp lại ông Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật được coi là cạnh tranh chức người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam với ông hồi đầu năm.
        Cuộc diện kiến, theo báo chí trong nước, diễn ra nhân dịp ông Trọng tham dự Hội nghị gặp mặt cán bộ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã nghỉ hưu ở khu vực phía nam.
        Ngoài cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đứng đầu đảng còn gặp gỡ với các cựu quan chức khác như nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
        Tại buổi gặp này, theo báo chí trong nước, Tổng bí thư Việt Nam đã “thông báo tình hình trong nước và quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại trong thời gian qua”.
        Kinh tế gia Lê Đăng Doanh, người theo dõi sát tình hình xã hội ở Việt Nam, nhận định với VOA Việt Ngữ về diễn biến này:
        “Cuộc gặp quan trọng này do ông Tổng bí thư và ông thường trực ban bí thư thực hiện là để đáp ứng yêu cầu của nguyên lãnh đạo của đảng và nhà nước quan tâm tới các vấn đề thời sự của kinh tế và xã hội trong nước. Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có giải thích, và có nói lời kết. Chắc chắn đây là một sự kiện quan trọng và nó cũng không diễn ra theo một lịch trình thường lệ nào. Đây có lẽ là một diễn biến đặc biệt để làm rõ tình hình và các ý kiến đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo”.
        Chuyên gia từng là thành viên của ban tư vấn kinh tế của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói thêm rằng hành động của ông Trọng “là một trong các nỗ lực để tạo ra sự thống nhất về ý kiến trong đảng và trong xã hội về những vấn đề có tính chất cấp bách mà công luận đang quan tâm”.
        ‘Ráng làm người tử tế’
        Truyền thông trong nước đưa tin, hai vấn đề nổi cộm trong thời gian qua là biển Đông, nhất là phán quyết mới đây của Tòa Trọng tài Quốc tế, và vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung do Formosa gây ra, đã được Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo.
        Trước đó một ngày, tại miền Bắc, Tổng bí thư Trọng cũng đã tham dự một cuộc họp mặt tương tự với sự tham gia của các cựu quan chức như nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh.
        Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức nghỉ hưu hồi tháng Tư, sau khi người kế nhiệm Nguyễn Xuân Phúc được quốc hội thông qua và tuyên thệ nhậm chức.
        Trong kỳ Đại hội Đảng 12 hồi tháng Một, ông Dũng “xin rút” để “về nghỉ chính sách”, sau khi có nhiều đồn đoán rằng ông sẽ chạy đua vào chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam với ông Nguyễn Phú Trọng.
        Lời khuyên “ráng làm người tử tế, sống tử tế” của ông Dũng trong phiên họp cuối cùng trên cương vị người đứng đầu chính phủ Việt Nam hồi tháng Ba đã thu hút nhiều quan tâm của dư luận.
        Sau khi đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng trước tuyên bố “không để tái diễn” vụ Formosa, nhiều nhà quan sát cho rằng ông đang phải “xử lý di sản” của người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng để lại.
        Theo VOA Tiếng Việt

        So về độ điệu, cả showbiz Việt hiếm ai để ý ăn mặc được như Trấn Thành!

        10:23:00 16/08/2016

        Thường xuyên mặc quần bó chịt hay diện áo vừa rộng vừa dày giữa tiết trời ngột ngạt là những yếu tố chứng minh "tình yêu" với thời trang của Trấn Thành.

        Sau nhiều năm chứng tỏ thực lực, Trấn Thành đã được công nhận là một trong những nghệ sĩ đa tài nhất Vbiz. Khởi nghiệp từ vai trò MC nhưng ngày nay, khán giả mến mộ Trấn Thành qua cả những vai diễn và cả giọng hát của anh. Giờ đây Trấn Thành sở hữu một lượng fan khá lớn trong Vbiz.
        Không chỉ chinh phục công chúng bởi tài năng, Trấn Thành còn được yêu thích bởi ngoại hình sáng láng và đặc biệt, anh là nam nghệ sĩ hiếm hoi đầu tư hình ảnh một cách nghiêm túc thông qua thời trang. Anh luôn xuất hiện trước đám đông với những bộ cánh chỉn chu, tươi trẻ và hợp mốt. Không chỉ thế, Trấn Thành còn không ngại thể hiện cái sự "điệu" của mình thông qua lối ăn mặc như thường xuyên mặc quần bó chịt, diện cả áo khoác khá ngốt khi tiết trời đang trên 30 độ C hay đôi khi còn nổi bật hơn cả cô bạn gái của mình.
        So về độ điệu, cả showbiz Việt hiếm ai để ý ăn mặc được như Trấn Thành! - Ảnh 1.
        Rất dễ để tìm ra món thời trang được Trấn Thành ưa thích nhất. Đó chính là chiếc quần da ôm sát màu đen.
        So về độ điệu, cả showbiz Việt hiếm ai để ý ăn mặc được như Trấn Thành! - Ảnh 2.
        Trấn Thành là nam giới hiếm hoi trung thành với kiểu quần này, mặc đi mặc lại nó trong nhiều dịp khác nhau.
        So về độ điệu, cả showbiz Việt hiếm ai để ý ăn mặc được như Trấn Thành! - Ảnh 3.
        Anh thường phối cả cây đen khi diện quần da. Đôi khi còn thêm thắt cả cà-vạt để trông lịch lãm hơn.
        So về độ điệu, cả showbiz Việt hiếm ai để ý ăn mặc được như Trấn Thành! - Ảnh 4.
        Không chỉ thế, kiểu quần bó chẽn, thể hiện rõ mồn một từng đường nét của cơ thể cũng được Trấn Thành yêu thích hết mực.
        So về độ điệu, cả showbiz Việt hiếm ai để ý ăn mặc được như Trấn Thành! - Ảnh 5.
        Trấn Thành thích diện màu đen. Nhưng trang phục tông đen của anh chẳng bao giờ bị chê là nhàm chán.
        So về độ điệu, cả showbiz Việt hiếm ai để ý ăn mặc được như Trấn Thành! - Ảnh 6.
        Mỗi lần xuất hiện trước công chúng là một "cây đen" khác nhau, từ kiểu phối các loại áo dáng dài đến áo khoác bất đối xứng đều được Trấn Thành áp dụng triệt để.
        So về độ điệu, cả showbiz Việt hiếm ai để ý ăn mặc được như Trấn Thành! - Ảnh 7.
        Cho các sự kiện long trọng hơn, anh còn diện trang phục cách tân từ áo dài.
        So về độ điệu, cả showbiz Việt hiếm ai để ý ăn mặc được như Trấn Thành! - Ảnh 8.
        Tuy khá điệu và cầu kỳ trong khoản ăn mặc nhưng may là Trấn Thành vẫn chỉ trung thành với những gam màu trung tính.
        So về độ điệu, cả showbiz Việt hiếm ai để ý ăn mặc được như Trấn Thành! - Ảnh 9.
        Trấn Thành rất thích phối đồ nhiều tầng tầng lớp lớp.
        So về độ điệu, cả showbiz Việt hiếm ai để ý ăn mặc được như Trấn Thành! - Ảnh 10.
        Thế nên dù mặc đồ cầu kỳ hay tươi sáng đến mấy, thời trang của Trấn Thành vẫn giữ được nét nam tính nhất định.
        So về độ điệu, cả showbiz Việt hiếm ai để ý ăn mặc được như Trấn Thành! - Ảnh 11.
        Anh còn thể hiện độ "chịu chơi" của mình khi diện áo khoác khá ngốt trong tiết trời oi bức.
        So về độ điệu, cả showbiz Việt hiếm ai để ý ăn mặc được như Trấn Thành! - Ảnh 12.
        Khi tay trong tay cùng Hari Won, Trấn Thành rất chú ý đến khoản chọn trang phục sao cho tông xuyệt tông với cô bạn gái.
        So về độ điệu, cả showbiz Việt hiếm ai để ý ăn mặc được như Trấn Thành! - Ảnh 13.
        Những đôi giày lấp lánh thường xuyên song hành cùng Trấn Thành trên thảm đỏ.
        So về độ điệu, cả showbiz Việt hiếm ai để ý ăn mặc được như Trấn Thành! - Ảnh 14.
        Thậm chí đôi khi bộ đồ của Trấn Thành còn cá tính...
        So về độ điệu, cả showbiz Việt hiếm ai để ý ăn mặc được như Trấn Thành! - Ảnh 15.
        ... hay mang màu sắc còn nổi bật hơn cả trang phục của Hari Won.
        Theo Đại Ngọc / Trí Thức Trẻ

        Bệnh viện của MSF ở Yemen bị không kích, 11 người chết


        Bệnh viện của MFS ở quận Abs, tỉnh Hajja bị hư hại sau cuộc không kích của liên minh do Ả rập Xê-ut dẫn đầu, ngày 16/8/2016.
        Bệnh viện của MFS ở quận Abs, tỉnh Hajja bị hư hại sau cuộc không kích của liên minh do Ả rập Xê-ut dẫn đầu, ngày 16/8/2016.

        Một cuộc không kích của liên minh do Ả-rập Xê-ut lãnh đạo đã đánh trúng một bệnh viện ở tỉnh Hajja, miền bắc Yemen hôm 15/8, giết chết ít nhất 11 người và làm bị thương 19 người khác.
        Tổ chức Y sĩ Không Biên giới, viết tắt theo tiếng Pháp là MSF, cho biết đây là cuộc không kích thứ tư trong vòng chưa đầy một năm nhắm vào một trong các cơ sở của họ.
        Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã lên án cuộc không kích và nói các phe tham chiến ở Yemen đã gây thiệt hại hoặc phá hủy hơn 70 trung tâm y tế trong cuộc xung đột kéo dài hai năm của họ.
        Trước đó, ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc đã lên án một cuộc không kích khác giết chết ít nhất 19 người tại một trường học ở một khu dân cư gần biên giới giáp ranh với Ả Rập Xê-út hôm 13/8.
        Một phát ngôn viên của liên minh do Ả Rập Xê-út dẫn đầu, vốn hậu thuẫn Tổng thống Yemen được quốc tế công nhận là ông Abu Rabu Mansour Hadi, nói rằng mục tiêu của vụ không kích là một cơ sở huấn luyện do phiến quân Houthi theo Hồi giáo Shia điều hành. Lực lượng này được Iran hậu thuẫn và có lập trường chống chính phủ của ông Hadi.
        Các tổ chức bảo vệ nhân quyền đã quy trách nhiệm cho cả hai bên trong cuộc xung đột về các vụ vi phạm nhân quyền, nhất là việc họ không bảo vệ thường dân. Các nỗ lực hòa bình do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu đã thất bại trong cố gắng chấm dứt cuộc chiến.

        Thái Lan truy lùng một nghi can liên quan vụ đánh bom dây chuyền tại miền Nam

        RFA
        2016-08-16
        000_EQ7E8.jpg
        Binh sĩ Thái tuần tra Grand Palace ở Bangkok sau loạt nổ bom khắp miền Nam Thái Lan vào ngày 14 tháng 8 năm 2016.
        AFP PHOTO
        Tòa án quân sự Thái Lan ra lệnh truy lùng một người bị tình nghi liên quan đến vụ đánh bom dây chuyền xảy ra tại miền Nam nước này, khiến 4 người chết và hàng chục người bị thương.
        Danh tánh kẻ bị truy nã không được công bố, nhưng theo các viên chức Thái Lan, đây là người thứ nhì bị truy lùng. Người thứ nhất đã bị cảnh sát bắt giữ hôm Chủ Nhật vừa rồi.
        Chưa một tổ chức nào lên tiếng nhận là thủ phạm vụ đánh bom, nhưng hôm qua, 15 tháng 8, Bộ Trưởng Quốc Phòng Thái là ông Prawit Wongsuwan cho rằng vụ này có thể liên can đến những tổ chức dân quân Hồi Giáo đòi tự trị ở 3 tỉnh miền Nam, nơi đa số dân là người theo đạo Hồi.
        Trước đó, một giới chức cảnh sát Thái cũng nói rằng không có chứng cớ khủng bố nước ngoài can dự vào vụ này.

        Bản tin tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 16/8

        authorMinh Thuỳ 17:33 16/08/2016

        (VietQ.vn) - Bản tin tai nạn giao thông mới nhất 24h qua gồm ‘Xe cứu thương móp đầu sau tai nạn liên hoàn’, ‘Trọng thương vì lao xe vào hiện trường tai nạn’,…
        Tai nạn liên hoàn, xe cứu thương móp đầu khi húc đuôi xe du lịch
        Theo những tin tức mới nhất trên báo Thanh Niên, vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra sáng nay ngày 16/8, trên quốc lộ 13 đoạn qua P.Thuận Giao, (TX.Thuận An, Bình Dương) làm 5 xe ô tô và 1 xe máy bị hư hỏng. Thông tin ban đầu, lúc xảy ra tai nạn, xe du lịch BKS 51A - 851.25 chạy hướng về TPHCM, nối đuôi là các xe BKS 61L - 9285, 67A - 022.99, 61LD - 2471, và xe cứu thương BKS 61A - 192.70.
        Theo tài xế điều khiển xe 51A - 851.25, khi xe đi đến gần cổng khu công nghiệp VSIP 1 có đèn tín hiệu giao thông thì có một xe du lịch (chưa rõ bảng số) chạy phía trước giảm tốc độ do có người băng qua đường.
        Xe cứu thương bị hư hỏng phần đầu sau vụ tai nạn giao thông liên hoàn

        Xe cứu thương bị hư hỏng phần đầu sau vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Ảnh Thanh Niên

        Tài xế xe 51A - 851.25 cũng giảm tốc độ và các xe đi sau giảm theo thì xe cứu thương do tài xế Nguyễn Thanh Hải (44 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển va chạm vào đuôi xe 61LD-2471, gây ra vụ tông xe liên hoàn. Xe cứu thương bị móp méo phần đầu.
        Theo giấy tờ đăng kiểm, xe cứu thương 61A - 192.70 là do một cá nhân đứng tên chạy dịch vụ chở thi thể từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương về Quận 4 (TPHCM). Sau khi tai nạn giao thông xảy ra, thi thể trên xe cứu thương đã được chuyển sang một xe khác để đưa về TPHCM.
        Tài xế thoát chết khi tàu hỏa hất văng ô tô xuống ruộng
        Zing News đưa tin, vào khoảng 15h25 ngày 15/8, tại km 62+500 (QL 5, đoạn giao đường sắt với đường bộ, thuộc phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xe Vios lưu thông từ cổng làng Vũ Thượng ra quốc lộ 5. Khi qua đường sắt, xe ô tô bị tàu hỏa chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội đâm va. Do bị đâm mạnh, xe ôtô Vios văng hơn 10 m và lật ngửa dưới ruộng lúa ven đường.
        Chiếc xế hộp nằm ngửa dưới ruộng sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng với tàu hỏa

        Chiếc xế hộp nằm ngửa dưới ruộng sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng với tàu hỏa. Ảnh Zing News

        Tài xế xe ô tô là Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi, trú tại xã Thượng Đạt, TP Hải Dương) bị mắc kẹt trong xe, thương tích nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời phân làn giao thông.
        Bị trọng thương do... lao xe vào hiện trường tai nạn
        Một vụ tai nạn giao thông kép khá hy hữu vừa xảy ra trên Quốc lộ 1K (quận Thủ Đức, TPHCM) vào đêm 15/8, khi một thanh niên chạy xe máy đột ngột lao vào hiện trường tai nạn đang chờ xử lý, dẫn đến chấn thương nặng và nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Chia sẻ với báo Người Lao Động, các nhân chứng cho biết người thanh niên này chạy xe với tốc độ cao nhưng do thiếu quan sát và dẫn đến vụ việc.
        Trước đó, vào khoảng 22h đêm 15/8, trên Quốc lộ 1K đoạn qua phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM, xảy ra vụ va chạm giữa 2 xe máy do 2 người đàn ông điều khiển (lưu thông cùng chiều từ TPHCM về Đồng Nai) làm 1 người bị thương.
        Xe máy của thanh niên gặp nạn khi lao vào hiện trường tai nạn giao thông biến dạng hoàn toàn sau va chạm

        Xe máy của thanh niên gặp nạn khi lao vào hiện trường tai nạn giao thông biến dạng hoàn toàn sau va chạm. Ảnh Người Lao Động

        Trong lúc lực lượng chức năng đang xử lý vụ tai nạn này thì người thanh niên điều khiển xe máy BKS 61D1-049.01 (chưa rõ danh tính), cũng lưu thông theo hướng về Đồng Nai đột ngột đâm thẳng vào hiện trường. Người này văng xa hơn 10 m, đầu đập xuống nền đường và bất tỉnh tại chỗ sau khi xe tông trúng 1 chiếc xe máy trong vụ tai nạn giao thông nói trên.
        Người thanh niên chấn thương nặng và được chuyển vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. “Xung quanh hiện trường vụ tai nạn, lực lượng Cảnh sát cơ động dùng xe mô tô chuyên dụng có đèn báo hiệu để phong tỏa nhưng có thể anh này không nhìn thấy từ xa” – một nhân chứng kể.
        Tại hiện trường tai nạn giao thông, chiếc xe của người thanh niên này bị hư hỏng nặng, được lực lượng chức năng di dời cùng 2 phương tiện trong vụ tai nạn đầu tiên khỏi hiện trường vào khoảng 23h30 cùng ngày.

        Chôn chất thải lạ ở Đà Nẵng: Không liên quan tới Formosa?

        Công ty phủ nhận nhập chất thải nguy hại từ các tỉnh phía bắc hay từ Formosa như thông tin dư luận đồn thổi.

        12 ngày có kết quả
        Chiều ngày 16/8, trao đổi với báo Đất Việt Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết Sở đã bàn giao hồ sơ, hình ảnh hiện trường việc Công ty dịch vụ môi trường Ánh Dương (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) chôn lấp chất thải nghi độc hại tới Công an thành phố.
        Chon chat thai la o Da Nang: Khong lien quan toi Formosa?
        Rác thải được chôn lấp của Cty Ánh Dương. Ảnh: LĐ
        Theo lời giải thích của Bà Nguyễn Đặng Mỹ Uyên (Giám đốc công ty Ánh Dương), số chất thải trên là 9,6 tấn, công ty bà thu gom từ bùn đất dưới hồ lắng bể xử lý nước thải của Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội tại KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu.
        9,6 tấn bùn này đều có giấy chứng nhận nằm trong giới hạn cho phép, không vượt ngưỡng chất thải nguy hại.
        Bà Uyên thừa nhận rằng công ty bà đã sai khi đã chôn lấp số chất thải này vì trên thực tế công ty không được phép chôn lấp khi xử lý số chất thải trên.
        Bà Uyên cũng khẳng định rằng không có chuyện bà nhập chất thải nguy hại từ các tỉnh phía bắc hay từ Formosa như thông tin dư luận đồn thổi.
        Tuy nhiên, cho tới thời điểm này vẫn chưa có câu trả lời chính thức kết luận chất thải được chôn xuống đất là chất thải gì? Có độc hại hay không? được vận chuyển từ đâu về?
        Hiệncác cơ quan chức năng Thành phố, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra hiện trường, lập biên bản đình chỉ hành vi chôn lấp chất thải của Công ty Ánh Dương.
        Đồng thời, cơ quan chức năng lấy mẫu chất thải để giám định. Trong khi bà Uyên chỉ thừa nhận 9,6 tấn chất thải thì cơ quan chức năng lại đangước tính, tổng khối lượng chất thải ban đầu Công ty Ánh Dương chôn lấp khoảng trên 30 tấn.
        Ngoài ra, đối với những bao tải đất thải được chất thành đống, lực lượng chức năng yêu cầu Công ty Ánh Dương phủ bạt che kín, giữ nguyên hiện trường, chờ cơ quan chức năng xử lý.
        Nhiều tờ báođưa tinsáng 16/8, Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP. Đà Nẵng đã đến hiện trường Công ty Ánh Dương để kiểm tra.
        Đại tá Trần Thanh Nhơn, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an TP. Đà Nẵng cho biết: “Kết quả ban đầu kiểm tra hồ sơ, Công ty Ánh Dương có giấy phép xử lý chất thải khu công nghiệp. Chúng tôi kiểm tra hiện trường thấy khuôn viên chôn lấp có nhiều thành phần, trong đó có bùn đất, bao nhựa, sắt vụn... Việc nhận chôn lấp trong khuôn viên công ty là sai quy định, còn vi phạm tới đâu, chất độc hại này là gì thì phải chờ 12 ngày sau khi có kết quả kiểm nghiệm của 3 mẫu trên mới rõ”.
        Trước thông tin này, người dân tại bãi rác Khánh Sơn mong muốn được lấy các mẫu chất thải chôn lập tại Cty Ánh Dương để xét nghiệm độc lập.
        Trèo tường bắt quả tang
        Vụ việc được người dân khối phố Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng phát hiện, theo dõi và báo với cơ quan chức năng.
        Để có được những thông tin xác thực, người dân địa phương đã phải thay phiên nhau trèo vào khuôn viên Cty Ánh Dương để ghi lại những hình ảnh Cty này chôn lấp chất thải.
        "Sau khi xe vào Cty Ánh Dương sẽ được nhóm công nhân đang đợi sẵn thay phiên nhau vác từng bao chất thải đổ dồn thành một đống lớn, cuối ngày Cty này sẽ chôn trực tiếp xuống lòng đất” – một người dân trèo tường vào kể lại.
        Bà Th. , người dân địa phương cho biết, khu vực Cty Ánh Dương chôn chất thải nằm sát chân núi, lại được bao bọc bởi tường cao trên 1,5m nên người ngoài rất khó phát hiện.
        “Chúng tôi cả đời làm việc tại bãi rác Khánh Sơn nên hiểu hơn ai hết các chất thải độc hại trong rác thải. Nếu như các loại rác sinh hoạt thì chắc chắn có mùi hôi thối, thế nhưng những chất thải được Cty Ánh Dương chôn dưới đất hoàn toàn không có mùi gì. Điều này càng làm chúng tôi tin các chất thải này có nguy cơ độc hại lớn” – bà Th. cho biết.
        Theo quan sát, khu vực chôn chất thải nghi độc hại rộng chừng 500 m2. Nhiều hố đào sâu khoảng 4 m, được phủ bạt kín. Trong khuôn viên công ty Ánh Dương có nhiều bao tải nằm rải rác. Một người dân ở hiện trường cho biết, trước đây những chất thải này rất dẻo, phơi nắng một thời gian thì đông đặc lại thành khối màu đỏ.
        Theo Thái An - Đất Việt

        Tỷ phú Thái Lan muốn thâu tóm Vinamilk


          Một công ty của Singapore thuộc sở hữu của người giàu nhất Thái Lan muốn thâu tóm Vinamik làm quân bài trong cuộc chiến thị phần với Coca Cola và Pepsi ở Đông Nam Á.
          Fraser & Neave Ltd. (F&N), công ty sản xuất đồ uống thuộc sở hữu của người đàn ông giàu nhất Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, đang tìm cách tăng cường thị phần của doanh nghiệp trong khu vực Đông Nam Á sau khi quỹ chiến tranh của công ty phát triển tới gần 745 triệu USD, Bloomberg đưa tin.
          Mục tiêu tiềm năng mà F&N nhắm đến là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, hay còn gọi là Vinamilk, theo giám đốc điều hành của F&N trong lĩnh vực đồ uống không cồn– Lee Meng Tat.
          Doanh nghiệp sản xuất sữa lớn nhất Việt Nam là một ví dụ của những gì mà F&N muốn trong một vụ thâu tóm: một công ty sữa có thị phần cao trên thị trường, thương hiệu nổi tiếng và mạng lưới phân phối mạnh mẽ.
          Ty phu Thai Lan muon thau tom Vinamilk hinh anh 1
          Vinamilk có tất cả những đặc điểm mà F&N mong muốn để mở rộng thị phần tại Đông Nam Á. Ảnh: Reuters
          “Tình hình lý tưởng nhất là có thể mua lại”, Lee nói. Ông đề cập đến những nỗ lực của F&N trong việc mở rộng tại Đông Nam Á, nơi mà ông nói rằng khoảng cách của công ty với 2 gã khổng lồ PepsiCo Inc. và Coca Cola Co. của Mỹ là khá xa. “Điều đó khiến chúng tôi phải tìm ra con đường nhanh hơn để chiếm lấy thị phần”, Lee chia sẻ.
          Cuối tháng 6, F&N có trụ sở tại Singapore sở hữu khối tiền mặt và các khoản tương đương trị giá 725,3 triệu USD sau khi bán cổ phần của doanh nghiệp tại Myanmar Brewery Ltd vào cuối tháng 8 năm ngoái, 3 năm sau khi thoái vốn cổ phần của Asia Pacific Breweries. Tại Đông Nam Á – thị trường 600 triệu dân và là nơi có những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á, công ty cũng lên kế hoạch xây dựng sự hiện diện của họ tại một số thị trường khác nếu thất bại trong việc thâu tóm Vinamilk.
          Vinamilk là công ty lớn nhất của Việt Nam nếu xét về giá thị trường. Hôm 16/8, cổ phiếu của doanh nghiệp này tăng 1,2% trên sàn giao dịch TP HCM trong khi cổ phiếu của F&N giảm 1% trên sàn giao dịch tại Singapore.
          Cổ phiếu của Vinamilk tăng lên mức kỷ lục trong tuần trước sau khi MSCI cho biết, công ty này sẽ được thêm vào chỉ số các thị trường biên giới do nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào tháng trước để loại bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài. Cổ phiếu của doanh nghiệp đã tăng 32% trong năm nay, so với mức tăng 14% của chỉ số địa phương.
          Giám đốc điều hành mảng đồ uống không cồn của F&N khẳng định, nếu cổ phiếu của Vinamilk được nới rộng đối với các nhà đầu tư nước ngoài và mang lại nhiều lợi ích về tài chính, "chúng tôi sẽ luôn theo dõi nó. Đó luôn luôn là thái độ của chúng tôi".
          Vinamilk không có trong danh sách 120 công ty mà Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước lên kế hoạch thoái vốn trong năm nay. Trong khi đó, F&N hiện là cổ đông lớn thứ hai của Vinamilk với 11% cổ phần. Chính phủ Việt Nam giữ 45% cổ phần.
          Các thương hiệu chính của F&N gồm 100Plus và nước uống đóng chai Ice Mountain. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phân phối nước giải khát được sản xuất bởi các công ty khác thuộc sở hữu của ông chủ người Thái như nước uống trà xanh của Oishi Friup Pcl và bia Chang của Thai Beverage Pcl.
          F&N là một trong 3 nhà sản xuất nước giải khát lớn nhất tại Singapore, Thái Lan và Malaysia, theo Euromonitor International. Tuy nhiên, công ty này không nằm trong top 5 tại Việt Nam, Indonesia và Philippines – những nơi mà công ty đang nghiên cứu cách để phát triển.
          Charoen đã đưa ra một chiến lược mở rộng trên toàn khu vực Đông nam Á sau khi hoàn toàn mua lại F&N với giá 7,84 tỷ USD vào tháng 2/2013. Tỷ phú người Thái đã đặt mục tiêu đưa các doanh nghiệp thực phẩm và nước giải khát của F&N và các công ty khác gồm Thai Beverage, Semrsuk Pcl và Oishi vào nhóm 3 thương hiệu hàng đầu tại Đông Nam Á vào năm 2020.
          Tuy nhiên, F&N cảnh giác với việc trả giá quá cao để thâu tóm, Lee nói. “Có một ranh giới mà chúng tôi không thể vượt qua bởi nếu vượt qua, chúng tôi sẽ hủy hoại các giá trị. Nếu bạn phải mất thời gian để biện minh cho sự trở lại, bạn cũng có thể dùng tiền để xây dựng kinh doanh”, ông nói.

          Kim Ngân

          Nữ tiếp viên 3 lần thuê thợ máy chuyển vàng lậu lên máy bay

          Trước bị phát hiện mang lậu 80 cây vàng lên máy bay, trong cùng tháng 7, nữ tiếp viên hàng không từng 2 lần mang trót lọt 40 cây vàng sang Hàn Quốc.

          Ngày 16/8, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án buôn lậu vàng qua đường hàng không từ Việt Nam đi Hàn Quốc qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.
          nu-tiep-vien-3-lan-thue-tho-may-chuyen-vang-lau-len-may-bay
          Tang vật vụ án.
          Các nghi can trong vụ án gồm: Hoàng Thị Ngọc Anh (34 tuổi, tiếp viên hãng hàng không), Nguyễn Ngọc Sang (30 tuổi, chồng của Ngọc Anh), Phạm Duy Nhuận (36 tuổi, thợ máy Công ty TNHH MTV kỹ thuật máy bay, VAECO).
          0h25 ngày 27/7, kiểm tra Sang cùng Ngọc Anh đang ngồi tại số ghế 12D và 12G trên chuyến bay từ Việt Nam đi Hàn Quốc, cảnh sát kinh tế phát hiện dưới ghế của Sang có 4 thanh vàng (hơn 3kg).
          Ngọc Anh thừa nhận với kinh nghiệm hơn 10 năm làm tiếp viên hàng không, biết mang vàng sang Hàn Quốc bán sẽ có lợi nhuận cao nên bàn với chồng cùng tham gia. Do Nhuận là thợ sửa máy bay có thể ra vào khu vực sân đỗ và lên các máy bay mà không bị kiểm soát, vợ chồng Ngọc Anh đã thuê đem vàng lên tàu bay.
          Ngày 26/7, Ngọc Anh mua 80 cây vàng 9999 (gần 3 tỷ đồng) và thuê cửa hàng chế tác thành 4 thanh. Sang gói số vàng này cùng thanh nam châm bằng băng dính để cố định vào ghế máy bay, tránh bị phát hiện.
          Khoảng 21h30' cùng ngày, tại chân cầu vượt lối dẫn lên Nhà ga T1- Sân bay Nội Bài, Ngọc Anh giao cho Nhuận số vàng trên để đưa lên máy bay và nhắn tin số ghế ngồi của mình.
          Nhuận khai lợi dụng khe hở hàng rào sắt khu vực nhà 7 tầng của Công ty VAECO để thả bọc vàng, sau đó vòng qua khu vực kiểm soát an ninh vào sân đỗ lấy "hàng" đưa lên máy bay.
          Nhà chức trách cho hay vào đầu tháng 7, Ngọc Anh đã 2 lần thuê Nhuận chuyển vàng lên máy bay, mỗi lần 20 cây vàng với tiền công 2 triệu đồng

          Ông Phạm Công Danh bị đề nghị 30 năm tù

          Nhận định hành vi gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng của ông Phạm Công Danh là đặc biệt nghiêm trọng, gây mất niềm tin của khách hàng, ảnh hưởng đến nền kinh tế… VKS đề nghị tuyên phạt khung hình phạt cao nhất của hai tội danh. 

          Ngày 16/8, phiên xử Phạm Công Danh (52 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng VNCB, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Thanh) và 35 đồng phạm về các tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng bước sang tuần làm việc thứ 5.
          Trước khi bước sang phần tranh luận, đại diện VKS phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Danh mức án 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 20 năm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt, ông Danh bị đề nghị tối đa 30 năm tù.
          ong-pham-cong-danh-bi-de-nghi-30-nam-tu
          Ông Danh bị đề nghị tổng cộng 30 năm tù. Ảnh: Hải Duyên. 
          Cũng bị cáo buộc về hai tội danh trên, VKS đề nghị tuyên phạt Phan Thành Mai (45 tuổi, nguyên tổng giám đốc VNCB) mức án 24-26 năm tù, Mai Hữu Khương (33 tuổi, nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) từ 22-24 năm tù, Hoàng Đình Quyết (33 tuổi, nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB Chi nhánh Lâm Giang) mức án 20-22 năm tù. 32 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 16 năm tù. 
          Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị buộc ông Danh, Tập đoàn Thiên thanh và 12 công ty của ông Danh đã vay tiền của VNCB phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho ngân hàng xây dựng. Thu hồi thu số tiền 5.190 tỷ cho nhóm Trần Ngọc Bích (giám đốc điều hành Tân Hiệp Phát) vay cùng 124 số tiết kiệm cho VNCB và 500 tỷ mà ông Danh đã dùng tiền của VNCB để trả nợ cho bà Bích. Tịch thu 851 tỷ đồng từ bà Hứa Thị Phấn, 3 tỷ đồng từ ông Nguyễn Việt Hà (Tổng giám đốc Quỹ Lộc Việt)… là tiền mà ông Danh rút từ VNCB chuyển cho những người này.
          Liên quan đến vụ án, căn cứ vào hồ sơ và kết quả thẩm vấn tại tòa, VKS kiến nghị HĐXX khởi tố ngay tại tòa, điều tra xử lý đối với một số cá nhân có hành vi phạm tội. Trong đó, VKS kiến nghị khởi tố đối với Nguyễn Việt Hà, người đã ký hợp đồng nhận ủy thác đầu tư với VNCB để mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh. Trong khi Tập đoàn Thiên Thanh không được phép phát hành trái phiếu nhưng ông Hà vẫn thông qua Phan Thành Mai giúp ông Danh rút tiền từ VNCB ra gây thất thoát 903 tỷ đồng.
          Đối với Phạm Thùy Trang (còn gọi là Trang phố núi) là người giúp ông Danh huy động tiền từ các khách hàng lớn về VNCB, trong đó có Trần Ngọc Bích. Tại tòa bà Bích cũng chỉ thừa nhận giao dịch với Trang và người này tự giới thiệu là phó giám đốc VNCB. Trang cũng là người giới thiệu cho ông Danh ký hợp đồng nâng cấp khống Corebanking của VNCB để rút 63 tỷ đồng. Do đó, cần khởi tố hành vi Cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng đối với Trang.
          Đối với nhóm Phú Mỹ, do bà Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín – Trustbank) làm đại diện đã bán lại ngân hàng này cho Phạm Công Danh trong tình trạng vốn chủ sở hữu bị âm hơn 2.800 tỷ đồng. Đây là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do bà Phấn đại diện và một số người quản lý gây ra trong thời gian điều hành ngân hàng Đại Tín.
          Trong quá trình kiểm sát việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hành vi của nhóm Phú Mỹ, VKS phát hiện có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong việc sử dụng 29 cá nhân đứng ra vay tiền của VNCB bằng hợp đồng thế chấp hoặc không thế chấp tài sản để lấy tiền góp vốn vào ngân hàng, mua bán nhà vòng vòng không nộp thuế cho nhà nước… nên đề nghị HĐXX khởi tố vụ án tại tòa để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân trong nhóm này.
          VKS cũng đề nghị khởi tố đối với một số cá nhân thuộc Hội đồng tín dụng của VNCB vì có hành vi ký các giấy tờ giúp ông Danh phạm tội. Một số hành vi sai phạm của cá nhân giúp ông Danh tham gia quá trình tái cơ cấu VNCB cũng được tách ra để xử lý sau.
          Theo VKS, đây là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất từ trước đến nay. Tại tòa, một số bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên căn cứ vào hồ sơ vụ án và lời khai có đủ căn cứ cho thấy ông Danh và các đồng phạm đã thực hiện các hành vi trái pháp luật.
          Trong vụ án này, ông Danh là người ra chủ trương và chỉ đạo cho các nhân viên dưới quyền cùng những người làm thuê tại Thiên Thanh trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi rút tiền của VNCB bằng các hình thức ký hợp đồng khống, cho vay không đúng quy định, ủy thác đầu tư rút trái phép và gây thiệt hại hơn 9.100 tỷ đồng.
          Hành vi của các bị cáo vi phạm đến hoạt động kế toán, tài chính ngân hàng, gây mất niềm tin của khách hàng và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nền kinh tế.
          Ông Danh và gia đình có công với cách mạng, mua lại Ngân hàng Đại Tín khi ngân hàng thua lỗ không có khả năng thanh khoản... Tuy nhiên, số tiền thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải áp dụng khung hình phạt cao nhất.
          Các bị cáo Phan Thành Mai, Hoàng Đình Quyết, Mai Hữu Khương… đã giúp sức tích cực cho ông Danh rút tiền. Tuy nhiên, bản thân những người này nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Những người còn lại đều là nhân viên tập đoàn Thiên Thanh, học thức không cao, một số người là nhân viên rửa xe, bảo vệ… nhận thức có phần hạn chế, thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải do đó cần xem xét giảm nhẹ đáng kể hình phạt. 
          Hải Duyên

          Kinh doanh online chưa có phép vẫn có thể đi tù


            Bộ Tư pháp lý giải lý do giữ lại Điều 292 về Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự.
            Bộ Tư Pháp vừa công bố dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2015.
            Theo đó, Điều 292 trong dự thảo Luật về Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông vẫn được giữ lại, nhưng đã có nới lỏng hơn, nâng mức vi phạm lên cao hơn bất chấp nhiều ý kiến trái chiều từ các hiệp hội, doanh nghiệp và cộng đồng Start-up.
            Lý giải cho chuyện này, Bộ Tư pháp cho hay kinh doanh qua mạng đang là một hướng phát triển có tiềm năng và ngày càng có nhiều người tham gia.
            “Vì vậy, cần có biện pháp xử lý nghiêm đối với những người tham gia kinh doanh trong lĩnh vực này mà vi phạm”, Bộ Tư pháp khẳng định.
            Bộ này cho rằng, Điều 292 nhằm góp phần tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh trên mạng; bảo vệ những người làm ăn chân chính, đúng pháp luật, xử lý nghiêm những người cố tình vi phạm pháp luật và thu lời bất chính lớn từ việc vi phạm đó, góp phần tăng cường sự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực này.
            Tuy  nhiên, để điều luật phù hợp hơn với thực tiễn, Bộ Tư pháp quyết định sửa đổi, bổ sung theo hướng thu hẹp phạm vi xử lý hình sự về tội danh này, đồng thời điều chỉnh các quy định cụ thể trong điều luật.
            Cùng với đó, Bộ Tư pháp nâng cao hơn mức định lượng thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng lên 100 triệu động, bỏ dấu hiệu định lượng doanh thu tại các cấu thành định tội và định khung tăng nặng để đảm bảo tính thống nhất của Bộ luật Hình sự không xem xét xử lý dựa trên dấu hiệu doanh thu của cá nhân, tổ chức.
            Theo Bộ Tư pháp, xét cho cùng thì dựa trên số doanh thu, cơ quan điều tra cũng phải tìm ra được người phạm tội  thu lợi bất chính.
            Ngoài ra, Điều 292 quy định xử lý hình sự đối với hành vi cung cấp một trong năm nhóm dịch vụ trên mạng máy tính, mạng viễn thông (kinh doanh vàng trên tài khoản, sàn giao dịch thương mại điện tử, kinh doanh đa cấp, trung gian thanh toán, trò chơi điện tử trên mạng) và các loại dịch vụ khác mà không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép.

            Gia Bảo

            Đại lộ có chi phí cắt cỏ khiến 'nhiều người giật mình'

            Chi phí cắt cỏ, tỉa cây cho 24km đại lộ Thăng Long là 53 tỷ đồng mỗi năm. Dù vậy, nhiều công nhân làm việc liên quan đến cây xanh trên tuyến đường này than lương thấp.
             
            Đại lộ Thăng Long bắt đầu từ ngã tư giao với đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng, đi qua qua các huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai và Thạch Thất đến ngã tư giao với quốc lộ 21A (km 31+64, điểm đầu của đường Hồ Chí Minh). Đai lộ gồm 2 dải đường cao tốc quy mô mỗi chiều 3 làn xe; 2 dải đường đô thị 2 làn xe; dải phân cách giữa; 2 dải đất dự trữ và dải trồng cây xanh, vỉa hè.
             
            Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa cung cấp thông tin mà ông cho rằng "nhiều người giật mình", đó là riêng chi phí cắt cỏ cho 24km Đại lộ Thăng Long một năm là 53 tỷ đồng. Trong ảnh là cỏ mọc tươi tốt giữa hai dải đường cao tốc đoạn giao cắt cầu vượt rẽ đi Chùa Thầy.
             
            Ngày 16/8, tại dải phân cách dưới cầu vượt Miếu Đầm, công nhân của Xí nghiệp duy trì cây xanh số 5 (thuộc Công ty TNHH MTV Vườn Thú Hà Nội) cặm cụi làm việc. Trước đó, lãnh đạo Hà Nội cho biết vì chi phí quá lớn nên thành phố quyết định dừng cắt tỉa cây hoa cảnh và cỏ từ 1/7, chỉ để lại công việc này ở một số khu vực trung tâm.
             
            Một công nhân của Xí nghiệp duy trì cây xanh số 5 cho biết, kể từ tháng 7, lương của chị đã giảm một nửa so với trước. Một ngày chị chỉ làm 4 tiếng thay vì 8 tiếng, tiền lương cho 14 công/tháng khoảng 2 triệu đồng, nộp bảo hiểm và các loại phí xong còn không đáng bao nhiêu.
             
            Nhiều đoạn bên cạnh đại lộ Thăng Long cỏ mọc um tùm, dây leo bám hàng rào sắt. 
             
            Dải phân cách giữa từ hầm dân sinh số 2 đi Hòa Lạc cỏ mọc xanh non cao gần đầu gối người.
             
            Một số đoạn nằm trên dải phân cách bị phá dỡ để chứa rác, phế liệu.
             
            Đại lộ Thăng Long, đoạn đối diện Khu đô thị mới An Khánh, cỏ mọc nhiều trên dải đất rộng giữa các làn xe nên người dân tận dụng để chăn thả trâu bò.  
             
            Hoa dâm bụt được trồng nhiều dọc theo đại lộ Thăng Long.
             
            Ngăn giữa làn đường ôtô và xe máy là hàng rào sắt với cỏ dại mọc um tùm.
             
            Theo lãnh đạo Hà Nội, thời gian tới thành phố sẽ trồng cây trên toàn bộ quỹ đất dọc đại lộ Thăng Long. Kế hoạch bước đầu là trồng 20.000 cây cọ dầu theo 4 luống, sau đó sẽ trồng tiếp 45.000 cây để tạo cảnh quan rừng cây nối dài từ Ba Vì về Trung tâm Hội nghị quốc gia. Trong ảnh là cây đổ sau các cơn bão vừa qua chưa được dọn dẹp.
            Ngọc Thành

            Hải cẩu xuất hiện ở Quảng Nam bị người dân bắt nhốt

            Con hải cẩu đang nằm phơi nắng trên bãi cát thì bị vây bắt. Khi nhà chức trách đề nghị bàn giao, hộ dân giữ con vật yêu cầu phải trả tiền.

            hai-cu-xuat-hien-o-quang-nam-bi-nguoi-dan-bat-nhot
            Cá thể hải cẩu được người dân nuôi nhốt trong thuyền thúng. Ảnh: Sơn Thủy
            Trưa 16/8, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết, hơn một tháng nay bãi biển Tam Thanh xuất hiện 2 con hải cẩu. Chiều 15/8, khi chúng lên bãi cát nằm, người dân dùng võng vây bắt được một con.
            “Con hải cẩu bị nuôi nhốt tại nhà ông Lê Minh, xã Tam Thanh có màu đen và đốm trắng, dài gần một m, nặng khoảng 40 kg. Rất nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem”, ông Bình thông tin.
            Theo ông Lê Minh, con hải cẩu được cho vào thuyền thúng và đổ nước biển vào. Phía ngoài, ông quây một lớp lưới thép B40 tránh người dân đến xem sờ mó. “Tôi sẽ bàn giao con hải cẩu cho cơ quan chức năng, nhưng với điều kiện phải trả tiền”, ông Minh nói.
            hai-cu-xuat-hien-o-quang-nam-bi-nguoi-dan-bat-nhot-1
            Ông Lê Minh quây một lớp lưới thép phía ngoài tránh người hiếu kỳ sờ mó hải cẩu. Ảnh: Sơn Thủy
            Ông Ngô Tấn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh, cho biết đã làm việc với người bắt được con hải cẩu, thuyết phục gia đình bàn giao cho cơ quan chức năng, hướng dẫn cách chăm sóc, đồng thời kết nối với Viện Hải dương học Nha Trang.
            Theo ông Tấn, từ trước đến nay Quảng Nam chưa xuất hiện hải cẩu. Đây là động vật ôn đới nhưng có thể do lạc đàn nên dạt đến vùng nhiệt đới.
            Trước đó đầu tháng 8, cặp hải cẩu xuất hiện tại vùng biển xã Chí Công (Tuy Phong, Bình Thuận). Chúng thường bơi lặn trên mặt biển rồi trườn lên các bãi đá để nghỉ và may mắn không bị vây bắt.
            Sơn Thủy

            Công và tội của cựu chủ tịch FIFA vừa qua đời

            (NLĐO) - Giới truyền thông Brazil cho hay người tiền nhiệm của Sepp Blatter, cựu chủ tịch FIFA Joao Havelange, đã qua đời ở Rio de Janeiro vào sáng nay ở tuổi 100


              Vua bóng đá Pele cùng chủ tịch LĐBĐ Brazil Texeira tháp tùng cựu chủ tịch FIFA Joao Havelange năm 2001
              Vua bóng đá Pele cùng chủ tịch LĐBĐ Brazil Texeira tháp tùng cựu chủ tịch FIFA Joao Havelange năm 2001
              Havelange mới tổ chức sinh nhật thứ 100 hôm 8-5 vừa qua. Kể từ tháng 7, ông đã phải nhập viện Samaritan (Botafogo) để điều trị chứng viêm phổi. Năm ngoái ông từng phải cấp cứu ở Samaritan cũng vì lý do tương tự.
              Không chỉ làm việc cho FIFA, Havelange còn là cựu thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Năm 2011 Havelange đã từ bỏ công việc ở IOC, hai năm sau ông cũng thôi không làm chủ tịch danh dự của FIFA vì lý do sức khỏe.
              Havelange là con trai của một doanh nhân người Bỉ tới Rio de Janeiro làm ăn, trước đây ông từng là VĐV thi đấu ở nhiều môn phối hợp. Năm 1974, Havelange thay Stanley Rous giữ chức chủ tịch FIFA.
              Ông có một số quyết định đáng chú ý như nâng số đội tuyển dự VCK World Cup từ 16 lên 32. Ngoài ra, Havelange còn là người sáng lập ra giải U17 thế giới, U20 thế giới (vào cuối những năm 80 của thế kỉ trước), Confederations Cup (Cúp Các Liên đoàn châu lục) và giải vô địch bóng đá nữ thế giới (đầu những năm 90 của thế kỉ trước).
              Cựu chủ tịch FIFA cũng từng dính đến nghi án tiêu cực cũng như là người trao quyền lực cho Sepp Blatter, người sau đó cũng dính tai tiếng tham nhũng
              Cựu chủ tịch FIFA cũng từng dính đến nghi án tiêu cực cũng như là người trao quyền lực cho Sepp Blatter, người sau đó cũng dính tai tiếng tham nhũng
              Điều quan trọng nhất là ông biến FIFA thành cỗ máy kiếm tiền nhờ tiền bán bản quyền truyền hình (tăng lên liên tục) và những hợp đồng tài trợ, quảng cáo rất lớn với các tập đoàn danh tiếng trên thế giới. Nhờ đó, ngân quỹ FIFA từ lúc ông nắm quyền (1974) tăng lên 4 tỉ USD đến lúc ông rời vị trí 24 năm sau.
              Tuy nhiên, di sản của ông đã bị hoen ố bởi những cáo buộc liên quan đến tham nhũng. Vì những cáo buộc ấy, Joao Havelange từ bỏ danh hiệu “Chủ tịch danh dự của FIFA” năm 2011. Trùng hợp ở thời điểm ấy, Joao Havelange cũng dính tới những cáo buộc nhận hối lộ từ một công ty tiếp thị. Ông bị cho là dính líu sâu đến sự sụp đổ của Công ty tiếp thị ISL, đối tác chính của FIFA, khiến ngân quỹ FIFA thua lỗ vài trăm triệu USD. Tuy nhiên, trong sự nghiệp làm chủ tịch FIFA, ông Havelange bị nghi là đã bỏ túi khoảng 50 triệu USD tiền lại quả từ các đối tác của FIFA.
              Trên hết, việc ông chọn và ủng hộ người kế nhiệm S.Blatter tiếp tục gây tranh cãi khi triều đại của cựu luật sư người Thụy Sĩ khiến FIFA rúng động trong thời gian gần đây, với những cáo buộc và bắt giam hàng chục quan chức cấp cao cùng lãnh đạo những công ty đối tác; khiến chính Blatter phải từ chức.
              Năm 2012, ông Havelange đã bị đột quỵ vì những vấn đề liên quan đến tim. Thật thần kỳ là ông đã qua khỏi. Khi ấy, Joao Havelange cũng đang phải vật lộn với những ảnh hưởng của mắt cá chân.
              Anh Dũng - Ảnh: Reuters

              Nhà khoa học ĐH Duy Tân giành Giải thưởng nghiên cứu trẻ năm 2016 về vật lý

              15/08/2016 10:00 GMT+7
              Đạt nhiều thành tích xuất sắc về nghiên cứu khoa học về năng lượng và kỹ thuật hạt nhân, TS Trần Hoài Nam của ĐH Duy Tân đã vinh dự được Hội Vật lý lý thuyết Việt Nam trao Giải thưởng nghiên cứu trẻ năm 2016 trong khuôn khổ chương trình Hội nghị vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 41 diễn ra từ ngày 1 đến 4-8-2016 tại TP Nha Trang.
              Đây là lần thứ hai giải thưởng danh giá này được trao cho một nhà khoa học của ĐH Duy Tân, sau khi TS Phan Văn Nhâm nhận Giải thưởng nghiên cứu trẻ tại TP Buôn Ma Thuột năm 2014.
              Giải thưởng nghiên cứu trẻ là giải thưởng được Hội Vật lý lý thuyết Việt Nam trao tặng hằng năm cho một nhà nghiên cứu trẻ duy nhất chưa quá 35 tuổi, hiện là hội viên chính thức của Hội Vật lý lý thuyết. Giải thưởng nhằm khuyến khích, động viên các nhà nghiên cứu trẻ say mê nghiên cứu vật lý lý thuyết và các lĩnh vực liên quan, để tôn vinh những kết quả nghiên cứu xuất sắc mà nhà nghiên cứu trẻ đó đã đạt được.
              Nhà khoa học ĐH Duy Tân giành Giải thưởng nghiên cứu trẻ năm 2016 về vật lý
              TS Trần Hoài Nam nhận Giải thưởng nghiên cứu trẻ năm 2016 do Hội Vật lý lý thuyết Việt Nam trao tặng
              Sau khi tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành vật lý hạt nhân, hệ đào tạo cử nhân khoa học tài năng của Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội, Trần Hoài Nam đã có một thời gian dài làm nghiên cứu tại Viện Khoa học & kỹ thuật hạt nhân với GS Đào Tiến Khoa, nhà khoa học hàng đầu về lý thuyết hạt nhân của Việt Nam.
              Quyết tâm theo đuổi niềm đam mê và nắm bắt được xu thế ngày càng phát triển của ngành điện hạt nhân cùng tiềm năng của chuyên ngành vật lý lò phản ứng tại Việt Nam, Trần Hoài Nam đã theo học chương trình đào tạo tiến sĩ về vật lý lò phản ứng tại Tokyo Institute of Technology (KIT - Nhật Bản). Sau đó anh tiếp tục nhận được học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ của Quỹ JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) và có hai năm tập trung nghiên cứu đề tài “Tối ưu nạp tải nhiên liệu lò phản ứng hạt nhân” tại ĐH Nagoya, Nhật Bản.
              Hoàn thành chương trình postdoc tại ĐH Nagoya, TS Trần Hoài Nam chuyển sang làm việc tại ĐH Công nghệ Chalmers, Thụy Điển. Với mong muốn cống hiến tài năng cũng như trí tuệ cho đất nước, TS Nam đã quyết định trở về nước và lựa chọn Viện Nghiên cứu & phát triển công nghệ cao, ĐH Duy Tân làm nơi phát triển sự nghiệp của mình. Tại đây, TS Nam đã tập trung xây dựng, phát triển các hướng nghiên cứu về mô phỏng vật lý lò phản ứng, đồng thời tham gia giảng dạy một số môn vật lý cho khoa khoa học tự nhiên.
              Các hướng nghiên cứu hiện nay của TS Nam đang được tài trợ bởi Quỹ phát triển khoa học & công nghệ quốc gia (NAFOSTED) bao gồm: (1) Nghiên cứu thiết kế nhiên liệu mới cho lò phản ứng hạt nhân, trong đó có lò phản ứng thế hệ mới (thế hệ IV), (2) Nghiên cứu tối ưu thay đảo nhiên liệu lò phản ứng và (3) Nghiên cứu chẩn đoán an toàn hoạt động của lò phản ứng thông qua phân tích nhiễu nơtron.
              Cho đến nay, TS Trần Hoài Nam đã có nhiều công bố quốc tế, trong đó có 20 bài báo thuộc danh mục ISI và nhiều công bố khác được đăng tải tại các hội nghị quốc tế và trong nước. Với cụm công trình về "Thiết kế cải tiến và chẩn đoán an toàn lò phản ứng hạt nhân" gồm chín bài báo đăng tải trên các tạp chí uy tín trong ba năm gần đây, TS Trần Hoài Nam được Hội Vật lý lý thuyết Việt Nam trao tặng Giải thưởng nghiên cứu trẻ năm 2016.
              Nhận được giải thưởng danh giá, TS Trần Hoài Nam chia sẻ: “Tôi rất vui khi nhận được giải thưởng ý nghĩa này. Đây chính là sự ghi nhận đối với những thành quả trong suốt quá trình làm nghiên cứu của riêng bản thân tôi, đồng thời là sự khích lệ dành cho những nhà khoa học đang theo đuổi trong nghiên cứu về vật lý lò phản ứng hạt nhân, chuyên ngành hiện vẫn còn rất mới ở Việt Nam.
              Đối với các nhà khoa học trẻ mới về nước, điều quan trọng là cần tìm được môi trường làm việc thuận lợi để đảm bảo cuộc sống, duy trì đam mê nghiên cứu và từng bước xây dựng được nhóm nghiên cứu cho riêng mình. ĐH Duy Tân với việc thành lập Viện Nghiên cứu & phát triển công nghệ cao đã thu hút được rất nhiều tiến sĩ trẻ tốt nghiệp ở nước ngoài về nước lập nghiệp. Cũng giống như các đồng nghiệp khác, tôi đã nhận được sự quan tâm đầu tư và tạo mọi điều kiện tốt nhất từ nhà trường. Từ môi trường này, tôi có được sự "tự do" để tiếp tục phát triển đam mê khoa học của mình, để cống hiến và góp phần đẩy mạnh hơn hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học”.
              K.D.

               

              Không có nhận xét nào:

              Đăng nhận xét