Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 956
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tin Mới Nhất | Tin Tức Mới Nhất Hôm Nay 25/02/2018
60 Giây Chiều - Ngày 24/02/2018 - Tin Tức Mới Nhất
An ninh ngày mới ngày 24.2.2018 - Tin tức cập nhật
THỜI SỰ THẾ GIỚI MỚI NHẤT 25/2/2018
Nhiệm vụ khó tin đầu năm mới của tàu tuần tra CSB 8020 Việt Nam trên Biển Đông
Thương về miền Trung - cố nhạc sĩ Châu Kỳ - Ca sĩ Triều Linh
Ngàn người hành hương về Yên Tử trong đêm sương mù, giá rét
Thứ Bảy, ngày 24/02/2018 21:43 PM (GMT+7)
Bất chấp sương mù dày đặc, nhiều người dân vẫn hành hương lên Yên Tử
trong đêm cầu mong một năm nhiều sức khỏe và may mắn và bình an.
360
120
Hội xuân
Yên Tử 2018 khai mạc vào ngày 25/2 (tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch),
tuy nhiên ngay từ chiều 24/2, hàng vạn du khách đã đổ về di tích Yên Tử
(Quảng Ninh) để du xuân, vãn cảnh cũng như cầu một năm nhiều sức khỏe và
may mắn và bình an.
Nhiều
người phải xếp thành hàng dài chờ đến lượt lên xe điện ra khu vực đi cáp
treo. Năm nay Hội xuân Yên Tử được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Trúc
Lâm, thuộc dự án khu trung tâm lễ hội Yên Tử.
Nhiều du
khách chọn đi bằng cáp treo thay vì đi bộ lên chùa Đồng. Nằm ở độ cao
1.068m so với mực nước biển, núi Yên Tử không chỉ nổi tiếng bởi cảnh
đẹp, nhiều chùa, am, tháp cổ mà còn bởi đây là một địa danh quan trọng
trong bản đồ tâm linh của Việt Nam.
Trong tối
24/2, bất chấp sương mù dày đặc, vạn người vẫn hành hương lên chùa Đồng
trong đêm. Khu di tích Yên Tử được coi là “Đất tổ Phật giáo Việt Nam”
bởi sau khi vua Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng lên núi tu hành, thành
lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử trải qua hơn 700 năm.
Tuy đã có
cáp treo nhưng nhiều du khách thập phương vẫn chọn lối đi bộ leo đến
chùa Đồng - ngôi chùa cao nhất trên đỉnh Yên Tử, để thể hiện "lòng
thành" khi về đất Tổ.
Đến 20h
tối, vẫn có hàng trăm du khách tiếp tục hành hương lên khu vực chùa Đồng
dâng hương. Mưa nặng hạt trút xuống khiến nhiều du khách phải mặc áo
mưa.
Du khách
dâng hương tại khu vực chùa Đồng. Anh Vũ Tuấn Hùy (quê ở Hải Dương) cho
biết, anh cùng với gia đình lên chùa Yên Tử từ chiều 24/2. “Đến chùa Yên
Tử đã tối nhưng gia đình chúng tôi vẫn quyết định tiếp tục leo chùa
Đồng dâng hương. Chúng tôi muốn thử cảm giác leo bộ lên chùa Đồng buổi
đêm xem như thế nào. Dù hơi mệt nhưng các thành viên trong gia đình đều
phẩn khởi khi về với “Đất tổ Phật giáo Việt Nam”.
Tượng Phật
đúc bằng đồng nguyên khối lớn nhất châu Á với chiều cao 12,6 m, nặng
khoảng 139 tấn, tọa trên đài sen bằng bê-tông cốt thép ốp đá điêu khắc,
thể hiện sự thoát tục của Phật hoàng.
Ông Lê Tiến Dũng – Trưởng Ban quản lý di tích Yên Tử cho biết, để
đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân thập phương tới du xuân, trẩy hội
đầu năm được an toàn, UBND tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ công an,
CSGT, CSTT chốt trực từ đường quốc lộ vào khu di tích Yên Tử phân luồng
phương tiện, chống trộm cắp, cướp giật.
Theo ông Dũng, riêng ban quản lý di tích và đơn vị vận hành cáp
treo huy động thường trực khoảng 200 cán bộ, nhân viên điều hành, hướng
dẫn du khách hành hương, phối hợp với các đơn vị công an nghiệp vụ đảm
bảo an ninh trật tự toàn bộ khu vực núi Yên Tử. Năm 2017, quần thể di
tích Yên Tử tiếp đón khoảng 1,5 triệu lượt du khách tới tham quan. 9
ngày đầu tháng giêng, khu quần thể di tích Yên Tử tiếp đón khoảng
200.000 lượt du khách tới du xuân, hành lễ.
Xác định nguyên nhân ô tô khách “húc như trời giáng” gần chục người
Thứ Bảy, ngày 24/02/2018 21:32 PM (GMT+7)
Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại tỉnh Bình Dương đã khiến gần chục người bị húc văng, nằm la liệt.
219
73
Chiếc ô tô khách gây tai nạn.
Liên quan vụ xe ô tô khách mang BKS 61B - 007.30 tông loạt xe máy đang dừng đèn đỏ, Phòng CSGT - Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác đinh nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn nói trên.
Theo đó, vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 13 (đoạn qua phường Hiệp
Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Chiếc xe gây tai nạn là ô
tô khách loại 24 chỗ của nhà xe Anh Tuấn do tài xế tên Kim Dương (40
tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển, hướng từ Bình Phước về TP.HCM.
Khi xe đang chạy trên Quốc lộ 13, đến đoạn giao với đường Hoàng Hoa
Thám thì xảy ra va chạm với 6 xe máy và 1 ôtô cùng chiều đang dừng đèn
đỏ. Vụ tai nạn khiến 6 người bị thương,8 phương tiện bị hư hỏng (gồm 6
xe máy và 2 ô tô, đã tính cả ô tô khách gây tai nạn).
Cơ quan chức năng xác định chiếc ô tô khách đã chạy sai làn đường và không tuân thủ hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ), dẫn tới tai nạn.
Sau khi gặp nạn, những người bị thương được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và đều không nguy hiểm đến tính mạng.
(NLĐO)- Lần đầu tiên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ thăm tàu sân bay Mỹ USS
George H.W. Bush, sự kiện thể hiện rõ rệt sự phát triển chung quan hệ
giữa hai nước, trong đó có hợp tác quốc phòng.
Ngày 21 và 22-2, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh đã có chuyến
thăm chính thức Norfolk (bang Virginia, Mỹ), trong đó có thăm Căn cứ Hải
quân Norfolk, Đại học Old Dominion và một số cơ sở văn hoá xã hội.
Chuyến thăm được sự phối hợp của Bộ Ngoại giao và Bộ Hải quân Mỹ. Phó
trợ lý Ngoại trưởng Patrick Murphy cùng một số cán bộ Bộ Ngoại giao Mỹ
và Đại sứ quán Việt Nam tham gia các hoạt động của chuyến thăm.
Thứ trưởng Hải quân Thomas Modly chào đón Đại sứ Phạm Quang Vinh
Ngày
21-2, tại căn cứ Hải quân Norfolk, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã thăm tàu
sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77). Thứ trưởng Hải quân Thomas Modly,
Chuẩn Đô đốc Roy Kelly, Tư lệnh Hải quân Đại Tây Dương và Đại uý Chris
Hill, sĩ quan chỉ huy tàu sân bay CVN 77, đã đón tiếp và chào mừng đoàn
thăm tàu cùng đội tiêu binh danh dự.
Trong trao đổi khi thăm tàu,
Đại sứ Phạm Quang Vinh cùng Thứ trưởng Hải quân Modly, phó trợ lý Ngoại
trưởng Murphy và các quan chức phía Mỹ đánh giá cao sự phát triển nhiều
mặt của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ, đặc biệt là những dấu
mốc quan trọng trong năm 2017, với chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc (5-2017) và chuyến thăm Việt Nam và tham dự Hội
nghị Cấp cao APEC của Tổng thống Donald Trump; sự phát triển về hợp tác
an ninh - quốc phòng, trong đó có chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng
Ngô Xuân Lịch (8-2017) và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis (1-2018).
Đại uý Chris Hill giới thiệu với đoàn về tàu USS George H.W. Bush
Hai
bên khẳng định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hợp tác quốc
phòng, nhất là trên các lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm
kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm hoạ, an ninh, an toàn hàng
hải, đào tạo nâng cao năng lực, cũng như tham gia các hoạt động gìn giữ
hoà bình Liên Hiệp Quốc.
Đại sứ Phạm Quang Vinh và đoàn Đại sứ quán thăm tàu
Bày tỏ vinh dự được lần đầu tiên đón tiếp Đại sứ Việt Nam thăm tàu sân bay Mỹ,
Thứ trưởng Hải quân Thomas Modly cùng phó trợ lý Ngoại trưởng Patrick
Murphy cùng Chuẩn Đô đốc Roy Kelly khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ đối
tác với Việt Nam, ASEAN và khu vực vì hoà bình và phát triển; tin tưởng
quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mỹ, trong đó có quan hệ hợp tác
quốc phòng sẽ tiếp tục được tăng cường và mở rộng cả về song phương và
đa phương, vì hoà bình, ổn định và phát triển thịnh vượng tại châu Á -
Thái Bình Dương. Thứ trưởng Modly đặc biệt đánh giá cao chuyến thăm tàu
sân bay USS George H.W. Bush của đại sứ Việt Nam, coi đây là một sự kiện
thể hiện rõ rệt sự phát triển chung giữa quan hệ hai nước, trong đó có
hợp tác quốc phòng.
Đại sứ Phạm Quang Vinh, phó trợ lý Ngoại trưởng Patrick Murphy và Đại uý Chris Hill trên đài chỉ huy tàu
Đại
sứ Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thứ trưởng Modly và quan
chức phía Mỹ, đồng thời khẳng định quan hệ quốc phòng Việt Nam - Mỹ,
trong đó có chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ tới Việt Nam, không chỉ thể
hiện sự phát triển của quan hệ đối tác toàn diện hai nước, mà còn thể
hiện nỗ lực của hai nước trong việc tham gia vào nỗ lực chung của khu
vực duy trì hoà bình, phát triển và tôn trọng luật pháp quốc tế, cũng
như tham gia vào các hoạt động cứu trợ, nhân đạo chung.
Nhân
chuyến thăm tàu USS George H.W. Bush, Đại sứ Phạm Quang Vinh và đoàn đã
thăm đài chỉ huy, cơ sở hậu cần, bệnh xá, bộ phận cứu trợ nhân đạo, đồng
thời giao lưu và ăn trưa cùng lãnh đạo và thuỷ thủ đoàn.
Tại Norfolk, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã thăm phi đội trực thăng hải quân và Bảo tàng Tưởng niệm Đại tướng Douglas MacArthur.
Tàu
USS George H.W. Bush là tàu sân bay thứ 10 thuộc lớp Nimitz, được đặt
theo tên tổng thống thứ 41 của Mỹ. Vào lúc cao điểm, trên tàu có 5.000
binh lính và thuỷ thủ đoàn, mang theo khoảng 90 máy bay cánh cố định và
trực thăng. Căn cứ Hải quân Norfolk là căn cứ chính của các lực lượng
hải quân Mỹ tại Đại Tây Dương, Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương. Đây là quân
cảng lớn nhất thế giới với 75 tàu chiến, 134 máy bay chiến đấu đóng
quân.
Đại sứ Phạm Quang Vinh trao đổi với giáo viên và học viên Đại học ODU
Tiếp
theo chuyến thăm tại Norfolk, ngày 22-2, Đại sứ Phạm Quang Vinh cùng
trợ lý Ngoại trưởng Patrick Murphy đến thăm và nói chuyện tại Đại học
Old Dominion (ODU) về quan hệ hai nước và các chương trình hợp tác giữa
ODU với các đối tác tại Việt Nam. Tại cuộc gặp với Chủ tịch ODU John
Roderick, Hiệu trưởng Austin Agho, hai bên cùng nhất trí tăng cường hơn
nữa hợp tác giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân trong việc thúc đẩy và
phát triển quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ. Đại sứ Phạm Quang
Vinh đánh giá cao hợp tác giữa Đại học ODU và Việt Nam, trong đó có các
trường Đại học Công nghệ TP HCM, Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Mỏ -
Địa chất Hà Nội, tin rằng hợp tác này sẽ ngày càng phát triển, tạo điều
kiện thuận lợi cho các sinh viên Việt Nam tiếp cận các chương trình đào
tạo tiên tiến của Mỹ. Chủ tịch John Broderick khẳng định luôn coi trọng
hợp tác với Việt Nam và những đóng góp của học viên Việt Nam tại ODU
cũng như với quan hệ hai nước.
Trao đổi tại dịp này, Đại sứ
Phạm Quang Vinh và phó trợ lý Ngoại trưởng Patrick Murphy đã chia sẻ với
các giao viên và sinh viên Đại học ODU về cảm nhận cá nhân và tình hình
phát triển quan hệ giữa hai nước từ thù địch chiến tranh trở thành đối
tác toàn diện và hợp tác các mặt. Nhìn lại lịch sử quan hệ hai nước, phó
trợ lý Ngoại trưởng Patrick Murphy đánh giá quan hệ hai nước đã vươn
lên một tầm cao mới, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực trong đó nổi
bật là kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, giao lưu nhân dân,
cứu trợ nhân đạo và giải quyết hậu quả chiến tranh; khẳng định Việt Nam
là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ tại khu vực Đông Nam
Á, tin tưởng quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước sẽ còn phát triển
hơn nữa, vì lợi ích của hai nước cũng như toàn khu vực.
Đại học
Old Dominion được thành lập năm 1930, tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu
và hiện là đại học lớn nhất của bang Virginia . Học viên của trường gồm
nhiều sỹ quan hải quân đến từ các lực lượng đồn trú tại quân cảng
Norfolk . Trong số các cựu học viên của trường có những tướng lĩnh nổi
tiếng trong quân đội Mỹ như đô đốc hải quân, cựu tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái
Bình Dương Mỹ William Fallon và Đại tướng, cựu tư lệnh Bộ Chỉ huy Hậu
cần Mỹ Benjamin Griffin.
D.Ngọc, Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ
Mỹ tăng cường truy quét các tàu né trừng phạt Triều Tiên trên biển
21:08 24/02/2018
6
Chính quyền Trump và các đồng minh quan trọng ở châu Á bàn bạc đẩy mạnh
ngăn chặn các tàu vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên. Lực lượng cảnh sát
biển Mỹ có thể được triển khai.
Washington đã trao đổi với các đối tác trong khu vực châu Á - Thái
Bình Dương, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Singapore, về việc
tăng cường hơn bao giờ hết sức ép nhằm kiểm soát việc Bình Nhưỡng sử
dụng thương mại biển "nuôi" chương trình tên lửa hạt nhân, Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức.
Theo các quan chức giấu tên, chiến lược này kêu gọi theo dõi chặt chẽ
hơn và có thể bắt giữ các tàu nghi chở vũ khí và hàng hóa bị cấm đến
hoặc đi khỏi Triều Tiên. Theo họ, tùy thuộc vào quy mô của chiến dịch, Mỹ có thể xem xét tăng cường năng lực hải quân và không quân của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương.
Sáng kiến do Mỹ đề xuất cho thấy mong muốn ngày càng lớn của
Washington buộc Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán về việc từ bỏ các
chương trình vũ khí.
Triều Tiên có thể chỉ mất vài tháng nữa để hoàn thiện một tên lửa gắn
đầu đạn hạt nhân có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ, bất chấp các lệnh
trừng phạt quốc tế, vốn cũng bị "lách qua" bởi buôn lậu và chuyển hàng
cấm trên biển.
Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận chính thức.
Tàu tuần tra USCGC Bertholf của lực lượng tuần duyên Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters.
Nỗ lực này có thể nhằm vào các tàu trên biển hoặc trong lãnh hải các
nước đồng ý hợp tác. Tuy nhiên, mức độ mở rộng ngoài phạm vi châu Á của
chiến dịch này chưa rõ ràng.
Hôm 23/2, Washington áp biện pháp trừng phạt lên thêm hàng chục công
ty và tàu liên quan đến thương mại hàng hải với Triều Tiên và thúc giục
Liên Hợp Quốc đưa nhiều thực thể vào danh sách đen. Washington cho hay
động thái này nhằm đẩy lùi những hoạt động buôn lậu hàng hải bất hợp
pháp của Bình Nhưỡng để lấy dầu và bán than.
Những biện pháp trừng phạt chặt chẽ hơn, cùng cách tiếp cận quyết
đoán hơn trên biển có thể làm gia tăng căng thẳng vào thời điểm quan hệ
ngoại giao giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đang có thêm động lực. Điều này
cũng có thể kéo giãn những nguồn lực quân sự của Mỹ ở những nơi khác,
gây ra những phí tổn mới to lớn và những quan ngại về nhiên liệu cho
nhiều nước trong khu vực.
Kiểm tra tàu
Sáng kiến đang trong quá trình phát triển này mang đầy những thách
thức có thể kích thích Triều Tiên trả đũa và chia rẽ cộng đồng quốc tế.
Trung Quốc và Nga, hai quốc gia đã bác bỏ những nỗ lực của Mỹ tại
Liên Hợp Quốc nhằm giành sự đồng thuận cho việc sử dụng vũ khí trong các
hoạt động ngăn chặn Triều Tiên, có thể tiếp tục phản đối nếu thấy Mỹ đi
quá giới hạn. Một quan chức Trung Quốc giấu tên cho hay những hành động
như vật chỉ được thực hiện dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc.
Trong một tuyên bố gửi Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói
họ không biết gì về kế hoạch này, nhưng về nguyên tắc, Trung Quốc tin
các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Triều Tiên cần được thực hiện đầy đủ
và triệt để. "Đồng thời, chúng tôi hy vọng các nước có liên quan sẽ
hành động theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và luật pháp quốc tế",
tuyên bố viết.
Tuy nhiên, Washington dự kiến bắt đầu tăng tốc các hoạt động ngay cả
khi các cuộc thảo luận với các đồng minh chưa ngã ngũ, quan chức cấp cao
của Mỹ cho biết.
Các chuyên gia Mỹ đang phát triển các lập luận pháp lý để tăng cường
ngăn chặn các tàu vi phạm lệnh trừng phạt, trích dẫn nghị quyết mới nhất
của Hội đồng Bảo an kêu gọi các quốc gia kiểm tra tàu khả nghi trên
biển hoặc trong lãnh hải của họ. Washington cũng đang thiết lập quy tắc
cam kết nhằm tránh đối đầu vũ trang trên biển, các quan chức cho biết.
Một quan chức Nhật Bản nói các cuộc thảo luận với Mỹ tập trung vào sự
cần thiết tăng cường hợp tác giám sát và chia sẻ thông tin giữa
Washington, Tokyo và Seoul về việc chuyển hàng giữa các tàu nghi là vi
phạm lệnh trừng phạt, và sự cần thiết của việc thông váo cho các quan
chức tại các cảng mà tàu xuất phát.
Quan chức này cùng một quan chức khác ở Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho
hay theo các biện pháp hiện tại của Liên Hợp Quốc, để tiến hành kiểm tra
tàu trên biển cần sự đồng ý của quốc gia có cờ cắm trên tàu và thuyền
trưởng.
"Tôi cho rằng khó xảy ra việc Liên Hợp Quốc tăng cường lệnh trừng
phạt để có thể kiểm tra trên biển mà không cần sự đồng ý", quan chức
quốc phòng Nhật Bản cho biết. "Theo quan điểm của đất nước được đề cập,
đó sẽ là hành động chiến tranh", ông nói, liên hệ tới Triều Tiên.
Tàu Triều Tiên bị phát hiện chuyển hàng cấm giữa biển. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản/AP.
Hôm 23/2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin nói với các phóng viên
ở Washington rằng Mỹ không loại trừ việc cho tấn công tàu để kiểm tra.
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết hành động như vậy sẽ được quyết
định hết sức thận trọng và tùy theo từng trường hợp.
Một số quan chức Mỹ tin rằng nguy cơ có thể được giảm thiểu nếu các
tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên Mỹ, với ít hỏa lực và thường liên
quan tới các nhiệm vụ thi hành luật pháp, được sử dụng thay tàu chiến
trong một vài trường hợp.
Cảnh sát biển Mỹ từ chối nói liệu họ có triển khai tàu đến châu Á -
Thái Bình Dương hay không, nhưng thừa nhận có liên hệ với các nước trong
khu vực. "Việc triển khai tàu sẽ phụ thuộc vào các mục tiêu chính sách
đối ngoại của Mỹ và tính sẵn có của các tàu của chúng tôi", phát ngôn
viên Dave French khẳng định.
Càng nhiều đối tác, càng nhiều nguồn lực
Một quan chức cao cấp của chính phủ Hàn Quốc cho hay những cuộc thảo
luận về "các biện pháp can thiệp hàng hải tăng cường" đã diễn ra, bao
gồm cả cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao ở Vancouver tháng trước,
nơi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã nhấn mạnh vấn đề này.
"Chúng tôi đang thảo luận với nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và Hàn
Quốc để làm sao thực hiện đầy đủ các lệnh trừng phạt, nhưng tôi chưa
nghe nói tới việc tạo ra một khuôn khổ hoặc một liên minh", quan chức
quốc phòng Nhật Bản cho biết.
Trả lời câu hỏi của Reuters, Bộ Ngoại giao Nhật Bản chỉ lặp lại lời kêu gọi của Tokyo về "áp lực tối đa" đối với Bình Nhưỡng.
Bộ từ chối bình luận về các cuộc thảo luận cụ thể với các nước khác,
tuy nhiên khẳng định Nhật Bản vẫn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Hàn
Quốc và cộng đồng quốc tế bao gồm Trung Quốc và Nga để đảm bảo hiệu quả
các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến tới phi hạt nhân
hóa bán đảo Triều Tiên.
Công nhân Triều Tiên tải hàng hoá lên một
bến tàu có cờ Trung Quốc và Triều Tiên ở Sinuiju, Triều Tiên. Việc
chuyển hàng của Triều Tiên tại các cảng hiện bị kiểm soát chặt chẽ hơn
nhiều. Ảnh: AP.
Chính quyền Tổng thống Trump cũng đã tìm kiếm sự hợp tác lớn hơn từ
các nước Đông Nam Á, vốn có ít khả năng quân sự hỗ trợ nhưng được xem
như nguồn thông tin tình báo về hoạt động của các tàu, các quan chức Mỹ
cho biết.
"Càng có nhiều đối tác, chúng ta càng có nhiều nguồn lực dành cho cho
nỗ lực này", Chris Ford, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về an ninh quốc tế và
không phổ biến vũ khí hạt nhân, nói.
Washington đặc biệt quan tâm phát hiện việc chuyển hàng cấm qua tàu
giữa biển, biện pháp Triều Tiên sử dụng ngày càng nhiều bởi tàu tại các
cảng ở châu Á phải đối mặt với sự kiểm soát chặt chẽ về hàng hóa.
Hồi tháng 12/2017, các tàu chở dầu của Nga vi phạm các lệnh trừng
phạt bằng việc cung cấp nhiên liệu cho Triều Tiên trên biển. Washington
cũng cho hay vào thời điểm đó có bằng chứng cho thấy các tàu thuyền từ
nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, có liên quan đến việc chuyển các sản
phẩm dầu và than. Trung Quốc phủ nhận cáo buộc.
Triều Tiên 'lách' lệnh cấm vận quốc tế như thế nào
Thông qua các công ty bình phong, hợp tác quân sự và tàu hàng ngụy
trang, Triều Tiên vẫn thu được ngoại tệ bất chấp cấm vận nghiêm ngặt từ
Liên Hợp Quốc.
Vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa khoảng 30 người khiến nhiều người bị thương. Nhiều người dân hoảng sợ phải bỏ chạy, trốn vào nhà.
Ngày
24-2, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, đang điều tra, truy xét các
đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa hàng chục thanh
niên khiến nhiều người bị thương.
Một thanh niên bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày
23-2, những người dân sinh sống trên tuyến đường Số 49, phường Hiệp Bình
Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM nhìn thấy 2 nhóm thanh niên, khoảng 30
người, cầm theo hung khí đuổi chém nhau. Người dân ở khu vực hoảng sợ
nên đã bỏ chạy vào trong nhà để trú ẩn.
Hai nhóm thanh niên rượt đuổi, xông vào chém nhau kinh hoàng trên đường.
Ít phút sau, 3 nam thanh niên gục xuống đường với nhiều nhát chém trên
người.
Hai nhóm "giang hồ" leo lên xe máy tiếp tục truy sát nhau ra đường Hiệp
Bình rồi Phạm Văn Đồng, hướng về chợ Thủ Đức. Nhiều người đi đường hốt
hoảng dừng xe tấp vào lề đường.
Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức đến hiện trường đưa 3 người bị trọng
thương đi cấp cứu. Đồng thời, Công an tiến hành lấy lời khai các nhân
chứng, điều tra làm rõ.
Bước đầu, xác định được danh tính 2 người đang cấp cứu tại Bệnh viện
quận Thủ Đức là Lê Văn Ngọc Đức, sinh năm 1989, ngụ quận Thủ Đức và
Nguyễn Thành Danh, sinh năm 1991, ngụ quận 1. Cả 2 nhập viện với nhiều
vết chém ở tay, mặt, đầu. Trong đó Danh bị chấn thương sọ não nặng.
Người còn lại được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh.
Công an được huy động túc trực tại bệnh viện từ tối ngày 23-2 đến sáng ngày 24-2 để đề phòng nhóm "giang hồ" tìm tới truy sát.
Công an túc trực tại bệnh viện trong tối 23-2 đến sáng 24-2. Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Người dân địa phương cho biết, hầu hết
các đối tượng của vụ hỗn chiến đều xăm trổ, là "giang hồ" có số má ở
quận Thủ Đức. Các đối tượng trang bị hung khí và đi trên nhiều xe gắn
máy.
Hiện công an đang điều tra, truy xét các đối tượng.
Syria: Không kích giết chết 500 người ở Đông Ghouta
7 giờ trước
Bản quyền hình ảnhReutersImage caption
Liên Hợp Quốc mô tả cảnh chiến tranh ở khu vực là 'địa ngục trần gian'
Các lực lượng chính
phủ Syria đã làm thiệt mạng hơn 500 thường dân trong một tuần không
kích khốc liệt vào một khu vực quân nổi dậy gần Damascus, theo các nhà
hoạt động.
Các nạn nhân ở Đông Ghouta bao gồm 121 trẻ em, theo tổ
chức Quan sát Nhân quyền của Syria, một nhóm theo dõi xung đột có trụ sở
tại Anh.
Các lực lượng chính phủ Syria được Nga hậu thuẫn đã tấn công khu vực này kể từ Chủ nhật tuần trước, hôm 18/02/2018. Syria: Nga không kích 'giết hàng chục thường dân' Iraq tấn công thành trì Tal Afar Trump 'chia sẻ thông tin mật với Nga' Quân đội Mỹ thả 'Bom Mẹ' vào IS tại Afghanistan Iraq tấn công ổ kháng cự IS cuối cùng
Hội đồng Bảo an LHQ đang nỗ lực để đạt đồng thuận về một nghị quyết ngừng bắn.
Một cuộc bỏ phiếu đã bị trì hoãn nhiều lần kể từ thứ Năm 22/02 và theo dự kiến sẽ được tiến hành vào cuối ngày thứ Bảy.
Hôm
thứ Bảy 24/2, Đài quan sát nhân quyền Syria nói có ít nhất 29 thường
dân đã thiệt mạng, trong đó có 17 người ở thị trấn Douma, đưa tổng cộng
con số thương vong lên hơn 500 người trong một tuần.
Image caption
Một phần bản đồ thể hiện chiến sự ở Syria
Nhóm quan sát nói các cuộc không kích đã được các phi cơ của cả Syria và Nga thực hiện, mặc dù Nga phủ nhận tham gia trực tiếp.
Các trái bom thùng và hỏa lực đã được dội xuống khu vực, nơi có khoảng 393.000 người bị mắc kẹt.
Các nhóm cứu trợ cho hay một số bệnh viện bị ngưng hoạt động kể từ Chủ nhật 18/02.
Chính
phủ Syria đã bác bỏ nhắm vào các mục tiêu dân sự và nói rằng họ đang cố
gắng giải phóng Đông Ghouta khỏi các "kẻ khủng bố" - một từ ngữ dùng để
mô tả các nhóm quân sự Jihad và các nhóm nổi dậy nổi dậy đang kiểm soát
khu vực này.
Hoàn cảnh bị kẹt lại của thường dân trong khu vực đã
gây báo động với giới lãnh đạo thế giới . Các điều kiện ở khu vực đang
có giao tranh đã được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Antonio Guterres mô tả
là "địa ngục trần gian".
Bản quyền hình ảnhHANDOUT VIA REUTERSImage captionNga là đồng minh chính của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến
Moscow nói Nga phải đi xa hơn và loại trừ các nhóm khác "hợp tác" với các nhóm trên.
Các đối tượng này có thể bao gồm hai nhóm phiến quân lớn nhất ở Đông Ghouta - Jaish al-Islam và Faylaq al-Rahman.
Faylaq
al-Rahman đã từng chiến đấu bên cạnh nhóm thánh chiến Hayat Tahrir
al-Sham, một liên minh các phe phái do nhóm Mặt trận Nusra lãnh đạo.
Các nhà ngoại giao phương Tây đã buộc tội Nga trì hoãn thời gian.
Họ
nghi ngờ rằng Moscow muốn cho chính quyền Syria thời gian để ra một cú
đánh cuối cùng nhằm bảo vệ khu vực nằm trên vành đai của của Damascus.
Tối
Thứ Sáu, 23/2, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cáo buộc thẳng rằng
Syria và các đồng minh là Nga và Iran phải chịu trách nhiệm về cuộc
khủng hoảng nhân đạo.
Một máy bay chiến đấu Su-57 của Nga (Ảnh: Sputnik)
Hãng tin Sputnik dẫn tin truyền thông địa phương hôm nay 24/2 cho
biết, hai máy bay Su-57 của Không quân Nga vừa được nhìn thấy đáp xuống
căn cứ không quân Khmeimim ở tỉnh Latakia của Syria. Một tài khoản
Twitter có tên Wael Al Hussaini cho biết, hai chiếc Su-57 được hộ tống
bởi các máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ thứ tư Su-30M.
Trước đó, hôm 21/2, hai chiếc Su-57 khác cũng được nhìn thấy hạ cánh
xuống căn cứ này và được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu Su-35. Tuy
nhiên, Nga hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về các thông tin trên.
Nghị sĩ Nga Vladimir Gutenov cho biết với Sputnik, tuy ông chưa thể
xác minh tin truyền thông, song cho rằng sự xuất hiện của Su-57 ở Syria
sẽ gửi đi một thông điệp chính trị, là lời răn đe đối với máy bay chiến
đấu của các nước láng giềng "không mời mà đến" Syria.
Su-57 là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 đầu tiên mà Nga sản
xuất. Su-57 được trang bị những vũ khí đáng sợ như tên lửa hành trình
cận áp Kh-35UEm và tên lửa hành trình siêu thanh có khả năng mang đầu
đạn hạt nhân BrahMos-A.
Su-57 được cho là có thể điều khiển được từ xa, ví dụ từ máy bay
không người lái. Theo truyền thông Nga, tốc độ tối đa của Su-57 có thể
đạt tới xấp xỉ 2.600 km/h và nó có thể di chuyển rất linh động trong tầm
bay 5.500 km.
Su-57 có thể được đưa vào trang bị cho lực lượng vũ trang Nga từ năm 2018.
Theo đài NHK (Nhật Bản), Tổng thống Donald Trump đề cập tới
khả năng đưa Mỹ tái gia nhập TPP trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng
Australia Malcolm Turnbull tại Mỹ ngày 23/2.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump cho biết hiệp định TPP
ban đầu là “một thỏa thuận rất tệ”. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng hiệp định
này đã lấy đi số lượng việc làm đáng kể.
“Có khả năng chúng tôi sẽ gia nhập, nhưng họ phải đưa cho chúng tôi
một thỏa thuận tốt hơn nhiều”, ông Trump nói, song từ chối bình luận
thêm.
Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ
ngày 25/1, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ cân nhắc đưa Mỹ tái gia nhập
TPP nếu Washington đạt được một thỏa thuận tốt hơn nhiều so với thỏa
thuận mà ông mô tả là “kinh khủng” trước đây.
Sau khi nhậm chức vào cuối tháng 1/2017, Tổng thống Trump đã chỉ đạo
cho đại diện thương mại rút Mỹ khỏi hiệp định TPP - thỏa thuận với sự
tham gia của 12 thành viên ở khu vực ven Thái Bình Dương. Khi đó nhà
lãnh đạo Mỹ tuyên bố ông sẽ tìm kiếm các thỏa thuận riêng lẻ với các
quốc gia khác.
Sau khi Mỹ rút khỏi TPP, 11 quốc gia thành viên còn lại đã nỗ lực
khôi phục hiệp định thông qua các vòng đàm phán và dự kiến sẽ ký kết
Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hay
TPP 11, vào ngày 8/3 tới. Thành công của TPP 11 mở ra hy vọng rằng
Washington rốt cuộc sẽ trở lại hiệp định đa phương này.
Ngoài Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng đề cập đến
khả năng Mỹ quay trở lại TPP trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nhật Bản
Taro Aso hồi đầu tháng 2 ở Tokyo.
Cũng trong cuộc họp báo với nhà lãnh đạo Australia, Tổng thống Trump
đã đề cập tới vấn đề thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông nhấn mạnh mối
quan hệ cá nhân “đặc biệt” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, song
vẫn chỉ trích các chính sách thương mại của Bắc Kinh là không công bằng
với người lao động Mỹ.
Ông Trump cũng cân nhắc các biện pháp mạnh tay với Trung Quốc nhằm
đối phó với tình trạng dư thừa thép và vấn đề vi phạm quyền sở hữu trí
tuệ. Trong khi đó, Bắc Kinh tuyên bố có thể đáp trả bất kỳ lệnh trừng
phạt nào từ Washington.
Thành Đạt
Tổng hợp
Xe máy đấu đầu tại Buôn Ma Thuột, 3 người thương vong
Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 24/2, tại phường Thắng
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng giữa hai xe máy đi ngược chiều khiến 1 người chết, 2 người
bị thương nặng.
Hiện trường vụ tai nạn.
Theo
một số người dân có mặt tại hiện trường, thời điểm trên, anh Lê Thanh
Tuấn, sinh năm 1998, ngụ xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk, điều khiển
xe máy mang biển kiểm soát 47S1-104.92 lưu thông trên đường Nguyễn Thị
Minh Khai theo hướng thành phố Buôn Ma Thuột - huyện Buôn Đôn.
Khi
lưu thông đến đoạn đường trước số nhà 32 đường Nguyễn Thị Minh Khai,
anh Tuấn đã đâm trực diện vào xe máy mang biển kiểm soát 47M1-148.62,
trên xe có 2 người phụ nữ (chữa rõ danh tính) lưu thông theo hướng ngược
lại.
Cú đâm cực mạnh khiến anh Tuấn văng xuống đường, tử vong
tại chỗ. Hai người phụ nữ trên xe máy mang biển kiểm soát 47M1-148.62 bị
thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Đắk Lắk.
Sau
khi xảy ra tai nạn, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã có mặt tại hiện
trường, phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Tin, ảnh: Phạm Cường(TTXVN)
“Sợ người”, nam thanh niên trốn vào rừng từ ngày mồng 3 Tết
Dân trí Vì có biểu hiện “sợ người”, ngày mùng 3 Tết, C.
bỏ vào rừng, 2 ngày sau mới trở về nhà. Đến ngày mùng 5 Tết C. lại tiếp
tục bỏ vào rừng đến nay vẫn chưa thấy về.
Chân dung anh Vi Văn C. trước khi bỏ trốn vào rừng.
Theo thông tin từ gia đình, anh Vi Văn C. (SN 1991) trú ở bản Mường
Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An) đã bỏ nhà vào rừng từ ngày
18/2 (tức mùng 3 Tết) đến nay vẫn chưa thấy trở về.
Theo lời kể của chị Vi Thị Thiềm (chị gái của Vi Văn C.): “Ngày mùng 1
Tết (tức 16/2) C. có biểu hiện lạ, sợ người. Cả ngày C. nằm ngủ một chỗ
và đòi tiền mẹ vì muốn đi Hà Nội nhưng mẹ không cho đi vì mấy ngày gần
đây thấy C. có tinh thần không ổn định”.
Sau đó, C. được chị gái là Vi Thị Hương mừng tuổi cho 500 nghìn đồng.
Đến ngày mùng 3 Tết thì C. bỏ vào rừng, 2 ngày sau mới trở về nhà. Đến
ngày mùng 5 Tết C. lại tiếp tục bỏ vào rừng đến nay vẫn chưa thấy về.
Đã 4 ngày trôi qua, gia đình và người thân rất lo lắng trước sự mất tích của anh C.
Trước sự việc nghiêm trọng, gia đình đã báo tin lên Ban quản lý bản.
Sau đó bản đã huy động dân quân, người dân và anh em họ hàng... để đi
tìm nhưng chưa có kết quả.
Được biết, gia đình anh C. thuộc diện đặc biệt khó khăn. Gia đình có 5
người, bố mẹ đã già yếu. Bố bị ngã nằm một chỗ từ nhiều năm nay. Đáng
thương hơn trong nhà còn có mẹ con chị Vi Thị Mai (chị gái ruột của C.)
bị mù.
Riêng bản thân C. trước đó đã từng lấy vợ và có con gái sinh năm
2014. Tuy nhiên sau một thời gian chung sống, vợ C. đã mang theo con gái
về quê ngoại ở Thanh Hóa.
Theo nhiều người hàng xóm, từ nhỏ đến nay C. là người hiền lành, chưa
từng bất đồng xích mích với ai, sức khỏe bình thường. C. từng đi xuất
khẩu lao động ở Trung Quốc khoảng 3 năm trước. Năm nay C. lại vào miền
Nam làm thuê cùng anh em họ hàng, đầu năm 2018 C. về quê ăn Tết thì xảy
ra sự việc.
Hiện gia đình, hàng xóm và các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm anh C.
Theo các chuyên gia kể cả khi không bắt
được ông Hưng thì bà Bình cũng có quyền khởi kiện Eximbank yêu cầu ngân
hàng này bồi thường số tiền bị ông Hưng "ẵm" bỏ trốn.
Như Pháp Luật TP.HCM đã
phản ánh bà Chu Thị Bình gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng đã bị ông Lê
Nguyễn Hưng, Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP.HCM (gọi tắt
là Ngân hàng Eximbank) chiếm đoạt số tiền 245 tỉ đồng. Hiện ông Hưng đã
bỏ trốn ra nước ngoài và đang bị truy nã.
Vấn đề pháp lý đặt ra là
trách nhiệm bồi thường 245 tỉ của Ngân hàng Eximbank đối với bà Bình
như thế nào trong trường hợp bắt được ông Hưng và không bắt được? Ngân hàng phải bồi thường cho bà Bình
Luật
sư Đỗ Ngọc Thanh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng gửi tiết kiệm là một
giao dịch dân sự, người dân tìm đến các tổ chức tín dụng là để được đảm
bảo số tiền gửi và kỳ vọng được một khoản lợi ích đó chính là tiền lãi
phát sinh từ giao dịch ký thác đó.
Còn ngân hàng là một doanh
nghiệp, có tư cách pháp nhân, có tổ chức chặt chẽ, có trụ sở thường
nhật, ngân hàng thực hiện những nghiệp vụ như chiết khấu, tín dụng, tài
chính... theo ý của riêng mình với tiền gửi của công chúng. Ngân hàng
thực hiện những nghiệp vụ kể trên là làm cho chính mình chứ không làm
cho một ai khác.
Khách hàng đang giao dịch tại Ngân hàng Eximbank. Ảnh: THÙY LINH
Ngân
hàng phải có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng ký thác (bao gồm tiền
gốc và tiền lãi). Đổi lại, ngân hàng tự do sử dụng tiền gửi của khách
hàng cho hoạt động của mình và lẽ hiển nhiên trong hoạt động đó thì lời
ăn, lỗ chịu, nếu có rủi ro trong khi thực hiện nghiệp vụ thì ngân hàng
cũng phải tự chịu lấy trách nhiệm.
Việc bà Bình gửi tiền tiết kiệm
tại Ngân hàng EXimbank từ năm 2011 và đến khi bà phát hiện bị mất 245
tỉ đồng thì ông Lê Nguyễn Hưng, Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank là người
có chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý tiền gửi tại chi nhánh ngân
hàng này.
Tiền gửi là tiền thật, bà Bình gửi cho Ngân hàng
Eximbank và tiền đã được chuyển vào hệ thống của ngân hàng. Việc ông
Hưng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của bà Bình bằng
dưới bất kỳ thủ đoạn nào thì phía ngân hàng cũng phải chịu trách nhiệm
bồi thường và phải bồi thường ngay.
Bởi vì ông Hưng là người của
pháp nhân (Ngân hàng Eximbank) được giao thực hiện nhiệm vụ, mang lại
cho pháp nhân những lợi ích nhất định. Do đó, khi có thiệt hại xảy ra do
người của pháp nhân gây ra thì pháp nhân phải thực hiện nguyên tắc bồi
thường kịp thời.
Do vậy trước hết, Ngân hàng Eximbank phải chịu
trách nhiệm bồi thường cho bà Bình. Sau đó, ngân hàng thực hiện việc yêu
cầu ông Hưng phải bồi thường lại cho ngân hàng. Tính sao khi không bắt được ông Hưng?
Sau
thời điểm ông Lê Nguyễn Hưng được xác định là bỏ trốn khỏi Việt Nam đầu
năm 2017, Ngân hàng Eximbank đã có đơn tố giác ông Hưng về hành vi lừa
đảo chiếm đoạt tài sản. Lúc này Cơ quan CSĐT (C44 - Bộ Công an) đã ra
quyết định khởi tố vụ án, đồng thời phát lệnh truy nã quốc tế đối với
ông Hưng, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank, về hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản.
Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, phân
tích trách nhiệm hình sự thì ai làm thì người đó phải chịu đã rõ.
Trường hợp ông Hưng bị bắt thì sự việc được giải quyết dễ dàng hơn. Khi
đó, cơ quan CSĐT tiến hành điều tra, ban hành kết luận điều tra (nếu có
tội) và chuyển hồ sơ sang VKS ra cáo trạng truy tố bị can và chuyển hồ
sơ sang tòa án để xét xử vụ án. Khi tòa xét xử vụ án hình sự thì tòa án
sẽ giải quyết luôn trách nhiệm dân sự bồi thường số tiền mà bà Bình bị
chiếm đoạt.
Trường hợp chưa xác định
được bị can hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu nhưng đã hết thời hạn
điều tra theo Điều 172 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) thì cơ quan điều
tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra Điều 229 BLTTHS. Khi nào bắt
được ông Hưng sẽ xử lý sau. Tuy nhiên, trước khi ra quyết định tạm đình
chỉ điều tra thì cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã bị can.
Lúc này, bà Bình có thể khởi kiện Ngân hàng Eximbank yêu cầu ngân hàng bồi thường thiệt hại về phần tiền mình đã gửi.
Bà Bình có quyền làm gì để đòi lại tiền?
Căn
cứ Điều 13 (Bồi thường thiệt hại) BLDS, khi cá nhân, pháp nhân có quyền
dân sự bị xâm phạm được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp
các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Từ khi bà Bình
gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng EXimbank (năm 2011) cho đến ngày bà
Bình phát hiện mình bị mất 245 tỷ đồng. Ông Lê Nguyễn Hưng, Phó Giám đốc
Eximbank Chi nhánh TP.HCM là người có chức vụ, quyền hạn trong việc
quản lý tiền gửi tại chi nhánh ngân hàng này. Ngân hàng là một pháp
nhân, tiền gửi là tiền thật, bà Bình đã gửi cho Ngân hàng Eximbank thông
qua "chứng nhận tiền gửi" và tiền đã được chuyển vào hệ thống của ngân
hàng.
Như
vậy, việc ông Hưng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản
của bà Bình bằng dưới bất kỳ thủ đoạn nào thì phía ngân hàng cũng phải
chịu trách nhiệm bồi thường theo Điều 597 BLTTDS 2015. Tức là pháp nhân
(ngân hàng) phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi
thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao. Sau khi pháp nhân đã bồi thường
thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại
phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.
Trường
hợp chưa xử được vụ án hình sự do bị tạm đình chỉ vì hết thời hạn điều
tra mà chưa bắt được ông Hưng thì bà Bình cũng có quyền khởi kiện Ngân
hàng Eximbank tại TAND có thẩm quyền yêu cầu ngân hàng này phải trả số
tiền bà đã gửi vào ngân hàng cả gốc lẫn tiền lãi.
Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM
Theo Kim Phụng
Pháp luật Tp Hồ Chí Minh
23 tuổi, 9X Việt thạo 7 thứ tiếng trở thành cố vấn Bộ Tài chính Anh
(Dân trí) - Được Google, Apple mời gọi khi còn là sinh viên năm cuối,
đến nay - khi đã tốt nghiệp xuất sắc ĐH Exeter (Anh Quốc), Chris Khoa
Nguyễn tiếp tục từ chối Google lần thứ 2 cùng nhiều công ty lớn khác để
đảm nhận vị trí cố vấn tại Bộ tài chính Anh Quốc.
Sinh năm 1994, Chris Khoa
tên thật là Nguyễn Khoa, gương mặt "đình đám" trong giới trẻ Việt bởi
ngoại hình chuẩn người mẫu, chiều cao 1m80, lưu loát 7 thứ tiếng (Czech,
tiếng Anh, Việt, Tây Ban Nha, Slovakia, Hàn Quốc và Trung Quốc). Khoa
từng là vận động viên bơi lội trước khi trở thành người mẫu cho nhiều
hãng thời trang có tiếng.
Chris Khoa Nguyễn - tân cố vân tài chính trẻ tuổi của Bộ Tài chính Anh Quốc.
Năm 2016, 9X Việt đã chinh phục cùng lúc
6 công ty lớn thế giới gồm Google, Apple, Goldman Sachs, BlackRock,
Bank of England và HSBC khi còn ngồi ghế giảng đường đại học. Đó là lí
do anh chàng được các bạn trẻ ngưỡng mộ đặt danh xưng “trai đẹp vạn
người mê”.
Tháng 6/2016, Khoa chính thức nhận lời
làm việc tại bộ phận chống tội phạm tài chính và tham nhũng (bộ phận làm
việc cận kề với chính phủ và các tổ chức tài chính toàn cầu khác) của
BlackRock.
Đáng chú ý, một bước ngoặt mới lại vừa
đến với chàng trai Việt đa tài - Nguyễn Khoa trở thành cố vấn Bộ tài
chính Anh ở tuổi 23. Và lần này, anh chàng lại phải chối từ lời mời của
Google, Reuters, Airbus cùng một số ngân hàng lớn khác.
Chris Khoa Nguyễn cho biết, Google là
cái tên có sức hấp dẫn rất lớn nhưng Khoa không dao động mà đi theo đúng
định hướng mình đã chọn ban đầu.
Cùng Dân trí trò chuyện với anh chàng cố vấn tài chính trẻ tuổi người Việt ở nước Anh:
"Ước mơ giúp ích được nhiều người nhất có thể"
PV:Cơ duyên nào đưa
Khoa trở thành cố vấn Bộ Tài chính Anh? Trước đó, Khoa làm việc tại bộ
phận bộ phận chống tội phạm tài chính và tham nhũng của BlackRock.
Chuyên môn ở 2 vị trí này có liên quan chút nào tới nhau không?
Chris Khoa Nguyễn: Để
trở thành cố vấn Bộ Tài chính Anh, Chris vẫn phải nộp đơn công việc vào
Bộ Tài chính như bất cứ ai khác. Chris đã nộp đơn xin việc vào tháng 9
năm 2017.
Chris phải viết rất nhiều bài luận về
việc bằng cách nào tư vấn cho các nghị sỹ về các vấn đề liên quan, sau
đó là nhiều vòng phỏng vấn và thuyết trình trước các hội đồng đánh giá.
Chris được đặt câu hỏi về các vấn đề liên quan đến cạnh tranh và kinh tế
quốc tế.
Sinh năm 1994, Chris Khoa - tên thật là
Nguyễn Khoa, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế & Quan hệ Ngoại giao
(Economics & International Relations) của trường Đại học Exeter, Anh
quốc.
Đến giờ nghĩ lại thì Chris tin rằng sự
lựa chọn vào làm việc tại BlackRock đã là một lựa chọn đúng đắn. Công
việc của Chris lúc ấy tại BlackRock là về việc phòng chống tham nhũng và
tội phạm tài chính, và chính nhờ các mối quan hệ với các cơ quan chính
phủ cũng như lập pháp đã tạo cơ hội cho Chris vào làm tại Bộ Tài chính
Anh quốc.
Tại BlackRock, Chris đã quen với các bộ
luật đã thông qua bởi Bộ và áp dụng xuống các doanh nghiệp, nên Chris
nghĩ sẽ rất thú vị khi làm việc theo hướng ngược lại: làm việc cho nhà
nước, và giúp doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến các quy định và luật của
nhà nước.
Ở vị trí mới, một chàng trai Việt như Khoa sẽ được tham gia và tác động cụ thể thế nào đến chính sách tài chính nước Anh?
Vị trí Chris đảm nhận là ở Bộ Tài chính Anh là “Junior policy advisor” (Tạm dịch: Cố vấn tài chính cấp cơ sở - PV).
Chris tin rằng đây là một cơ hội thú vị, nơi mình có thể học tập được
nhiều điều. Chris sẽ được làm việc với các nghị sỹ và bộ trưởng, nghiên
cứu và chia sẻ với họ ý kiến của Chris về các vấn đề chính sách. Trọng
tâm của Chris là về cạnh tranh thị trường bình đẳng.
Làm việc cho Bộ Tài chính Anh quốc sẽ là
một kinh nghiệm thú vị. Đó là một tổ chức ra các quyết định có thể gây
ảnh hưởng đến cuộc sống của 50 triệu người dân trong nước và hàng triệu
người tại nước ngoài, nên trách nhiệm thực sự rất lớn.
Công việc ở Bộ Tài Chính Anh thực sự
thú vị nhưng một lời mời hấp dẫn như Google tại sao bạn lại từ chối đến
hai lần mà không (thử) nhận lời?
Ở tuổi 23, Chris sẽ là một trong những
cố vấn tài chính trẻ tuổi, và điều đó đòi hỏi Chris sẽ phải nỗ lực rất
nhiều để chứng minh thực lực của mình, thông qua đó Chris cũng sẽ học
hỏi được rất nhiều thứ. Đó sẽ là một quá trình dài.
Nhiều năm trước, Chris cũng chọn học
ngành kinh tế vì Chris tin vào sức mạnh của nó có thể cải thiện cuộc
sống của rất nhiều người. Chris vẫn giữ niềm tin đó và rất hứng khởi
được đóng góp vào đó một chút công sức của mình.
Google là một công ty rất chuyên nghiệp,
họ gửi cho Chris hợp đồng khá chi tiết và đầy đủ để Chris tham khảo và
đưa ra câu trả lời (Chris tham gia phỏng vấn bộ phận quản lý doanh
nghiệp).
Sở hữu thân hình "sáu múi" và gương mặt điển trai, Khoa Nguyễn là người mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng.
Hồi lễ tốt nghiệp trung học cấp 3, thầy hiệu trưởng của Chris có dặn dò riêng: Chris, một ngày nào đó, sẽ có rất nhiều cơ hội đến với em, và em hãy nhớ: chọn công việc, đừng chọn công ty. Đó là điều mà Chris luôn tâm niệm khi cần đưa ra các quyết định nghề nghiệp.
Đúng là Google là cái tên mà ai cũng sẽ
biết, nhưng công việc là nơi mà hầu như bạn dành cả ngày cho nó, và hãy
chọn một thứ không chỉ là nơi để bạn phát triển kinh nghiệm chuyên môn
mà còn có thể trưởng thành về cá nhân.
Đúng là Google là công ty mà Chris vẫn
sẽ rất ngưỡng mộ, nhưng cơ hội làm việc cho nhà nước và những nhà làm
luật là cơ hội Chris không thể bỏ qua.
Ước mơ của Chris là công việc của mình
có thể giúp được nhiều người nhất có thể, và Chris nghĩ rằng công việc
tại đây sẽ cho Chris nhiều kinh nghiệm và kiến thức để có thể chạm tới
ước mơ đó.
Sẽ ít dùng mạng xã hội và học cao lên nữa
Như vậy là từ giờ trở đi, Chris Khoa Nguyễn sẽ không còn xuất hiện với vai trò người mẫu và tham gia hoạt động nghệ thuật nữa?
Chris cũng nhận được một số lời đề nghị
về phim ảnh hay clip ca nhạc, nhưng thực sự là ngành công nghiệp giải
trí không phải là nơi dành cho Chris, bởi vì Chris chẳng có tài năng
nghệ thuật gì để đóng góp cả. Diễn xuất chưa bao giờ là thế mạnh của
Chris, cũng như ca hát, và Chris thấy rằng mình có ích cho những việc
khác hơn.
9X Việt dự định học cao hơn nữa với mục đích giúp ích được nhiều người nhất có thể qua công việc của mình.
Liệu đó có phải là lí do người yêu mến ít thấy bạn chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội hơn so với trước đây?
Thú thật, Chris đang cố gắng học cách
cân bằng cuộc sống, Chris về nhà trễ khá thường xuyên, nên việc cập nhật
Facebook là điều cuối cùng mình nghĩ đến. Mấy tháng qua, Chris cũng bị
căng thẳng về việc chuyển công việc nữa.
Thêm nữa, vì Chris không còn làm người
mẫu nữa nên cũng không có nhiều hình để cập nhật. Còn những tấm hình
thường nhật của Chris thì chán lắm, chắc là mọi người không thích xem
đâu (cười).
Khoa Nguyễn hiện là "soái ca" trong mắt nhiều cô gái trẻ.
Chris luôn tin rằng mình chỉ nên nói khi
có điều gì để nói, chỉ nên post khi có gì đó để post. Như phần lớn
những người trẻ khởi nghiệp, thành công chưa thể đến trong một sớm một
chiều, và trong tương lai, có thể Chris sẽ chia sẻ nhiều hơn nếu như
Chris may mắn đạt được những thành quả nhất định.
Gác lại sở thích và lợi thế làm người mẫu, Khoa tập trung cho con đường sự nghiệp đã chọn.
Đạt nhiều mục tiêu/ cơ hội công việc
danh giá ở độ tuổi khá trẻ đồng nghĩa với việc thường xuyên phải đưa ra
lựa chọn và trải nghiệm, nhiều người tò mò liệu đâu mới là lộ trình công
danh thực sự mà Chris Khoa Nguyễn hướng tới?
Chris nghĩ rằng xây dựng một kế hoạch
dài hơi cho tương lai đồng nghĩa với việc tự giới hạn bản thân mình
trước những cơ hội mới. Nhưng điều Chris tâm niệm là sở thích và mục
tiêu của mình mới là kim chỉ nam trong định hướng nghề nghiệp. Đó là
những thứ bền vững và lâu dài.
Anh chàng cũng sẽ "ở ẩn" trên mạng xã hội trong thời gian tới.
Mình không thể biết trước sẽ có những cơ
hội nào đến hay không đến với mình, và những gì chúng ta có thể làm đó
là trang bị cho chính mình đầy đủ và sẵn sàng nhất về kiến thức cũng như
kỹ năng, để có thể đón nhận bất cứ điều gì. Chris muốn một ngày nào đó
có thể làm việc cho một tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc hay Quỹ Tiền
tệ Quốc tế. Đó là mục tiêu hiện tại của Chris. Nhưng dự định vẫn là dự
định và vẫn luôn thay đổi, nên Chris rất mong đợi những gì tương lai sẽ
mang đến cho mình.
Bên cạnh đó, Chris sẽ học chương trình
nghiên cứu về luật tại đại học Cambridge, cũng như vẫn sẽ năng nổ trong
nhiều hoạt động khác. Những dự định sắp tới còn có một vài dự án hợp tác
với Unicef cũng như tham gia làm đại sứ cho một chương trình doanh nhân
trẻ tại Việt Nam.
Chris sẽ cố gắng làm việc và trau dồi kinh nghiệm trong một vài năm nữa, trước khi học cao hơn tại Anh hoặc Mỹ.
Cảm ơn Chris Khoa đã chia sẻ. Chúc bạn đạt được những dự định, mong muốn của mình!
Lệ Thu(thực hiện)
Vừa sang đến Mỹ, Trường Giang đã đưa Nhã Phương đi làm điều này
Hình ảnh Nhã Phương và Trường Giang thân thiết với nhau tại Mỹ đang nhận
được rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.
Mới đây, một số hình ảnh của Trường Giang và Nhã
Phương cùng đi chơi hay thậm chí Trường Giang ngồi đợi bạn gái làm đẹp
tại Mỹ được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Trong những bức hình được ghi
lại, cặp đôi ăn mặc đơn giản và luôn thể hiện những hành động vô cùng
tình cảm.
Nhã Phương tình tứ dựa vào vai của Trường Giang khi đi ăn với bạn bè tại Mỹ.
Hình ảnh Nhã Phương được bạn trai đưa đi làm đẹp tại Mỹ xóa tan những tin đồn cặp đôi gặp trục trặc về tình cảm.
Sau khi đựợc cầu hôn, Nhã Phương đang có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên bạn trai.
Trước đó, chồng của Hồng Ngọc chia sẻ trên Facebook cá nhân. Kèm theo đó, anh viết: "Nấu ăn đêm khuya! Mốt gặp nhau nhé!". Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Gần đây, tin đồn Nhã Phương và Trường Giang đã "đường
ai nấy đi" dấy lên trong cộng đồng người hâm mộ khi nhiều fan tinh ý
phát hiện ra nữ diễn viên không còn đeo nhẫn đính hôn. Tuy nhiên sau đó,
cặp đôi bị bắt gặp tại sân bay với những cử chỉ thân mật đã phần nào
xoá bỏ nghi vấn này.
Trước đó, vào chiều 30 Tết, Nhã Phương - Trường Giang bị bắt gặp cùng có mặt ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM để về quê.
Mới đây, em gái Nhã Phương xác nhận tình cảm của họ vẫn tốt đẹp thậm chí Trường Giang còn về Đắk Lắk chúc Tết gia đình.
Ricky (Theo Thethaovanhoa.vn)
Sức khỏe của diễn viên hài Lê Nam đã ổn định sau khi bị tai biến
01:26 24/02/2018
Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện 115, TP.HCM sức khỏe của nam diễn viên
hài đã ổn định trở lại. Anh về nhà nghỉ ngơi từ chiều 23/2.
MC, ca sĩ Hoàng Rapper cho biết: "Tôi đến bệnh viện thăm anh Lê Nam.
Thật mừng là sức khỏe anh ấy đã ổn định và được gia đình đưa về nhà vào
buổi chiều ngày 23/2".
"Trước đó, khi vào nhập viện anh Lê Nam không cử động được tay chân.
Hiện, anh đi lại còn yếu nhưng uống thuốc và nghỉ ngơi, tập luyện thì
tay chân sẽ linh hoạt trở lại", Hoàng Rapper khẳng định.
Theo bác sĩ, anh Lê Nam cần 3 tháng nghỉ, không làm việc. Ngoài ra,
anh còn phải ăn uống kiêng khem, không uống rượu bia, cà phê, thuốc lá,
đồ mặn".
Hoàng Rapper đến thăm Lê Nam ngoài giờ nên phải đứng ngoài trò chuyện. Ảnh: FBNV.
Hoàng Rapper cho hay Lê Nam không giấu được vẻ buồn về bệnh tật từ
ánh mắt nhưng lại cố thể hiện sự lạc quan khi bạn bè, đồng nghiệp đến
thăm qua các câu nói trêu chọc.
Đạo diễn Trần Bùm tiết lộ nam diễn viên hài cảm động trước sự quan
tâm và chia sẻ của đồng nghiệp trong lúc mình khó khăn. Vừa qua, nam đạo
diễn đã kêu gọi đồng nghiệp đóng góp, hỗ trợ cho Lê Nam số tiền 50
triệu đồng để chi trả viện phí.
"Trong gia đình, Lê Nam là trụ cột. Bây giờ anh ấy không thể làm, lại
có hai con nhỏ, vợ chưa đi làm nên khó khăn chồng khó khăn", Trần Bùm
nói.
Lê Nam nhập viện cấp cứu tại bệnh viện 115 vào lúc 23h mùng 6 Tết
Nguyên đán. Anh đi diễn về, vừa ngồi ăn cùng hai người bạn thì cơn đau
đầu ập tới. Sau đó nam diễn viên hài ngất xỉu và được hai người bạn đưa
đi cấp cứu.
Đạo diễn Trần Bùm kể trước khi Lê Nam bị đột quỵ, anh thường có biểu
hiện đau đầu khi căng thẳng, lo lắng. Trước đây, anh từng bị một lần đột
quỵ nhẹ nhưng không hay biết vì đó chỉ là cơn đau nhói ở đầu.
Lê Nam trong tiểu phẩm hài Trở về.
Ngoài ra, theo chẩn đoán của bác sĩ, Lê Nam còn có một dây thần kinh ở
đầu bị "tật" vì thế máu khó khăn khi lưu thông. Ở tuổi 33, không có
bệnh tật gì nên nam diễn viên hài không nghĩ mình bị tai biến mạch máu
não.
Lê Nam là diễn viên hài quen thuộc với khán giả miền Nam. Anh diễn
nhiều vở kịch tại sân khấu Phú Nhuận của bà bầu Hồng Vân. Gần đây, Lê
Nam xuất hiện trong nhiều chương trình hài như Cười xuyên Việt, Tiếu lâm
tứ trụ...
Anh còn góp mặt trong hơn 30 bộ phim truyền hình như Đua nhau làm giàu, Thương lắm đò ơi, Quý bà lắm chiêu, Hận thù hóa giải...
Trước thông tin cho rằng võ sư Pierre Flores muốn thách đấu với mình,
võ sư - diễn viên điện ảnh Johnny Trí Nguyễn cho biết mình sẵn sàng
"tiếp" Flores.
114
38
Có mặt ở Việt Nam vào những ngày cuối tháng 2, võ sư môn phái Nam Anh Vịnh Xuân Quyền Flores
một lần nữa làm dậy sóng làng võ khi tuyên bố muốn tái đấu võ sư Phạn
Anh Tuấn (Tuấn "Hạc"). Trước đó, trên trang mạng cá nhân của mình, ông
cũng cho biết sẽ đến võ đường Liên Phong để trao đổi võ học cùng võ sư -
diễn viên điện ảnh Johnny Trí Nguyễn.
Võ sư Johnny Trí Nguyễn đang huấn luyện ở võ đường Liên Phong
Trước thông tin này, võ sư Johnny Trí Nguyễn cho biết: "Tôi sẵn sàng
tiếp đón bất kỳ ai quan tâm đến võ thuật sang võ đường tôi để tìm hiểu
về võ học, với võ sư Flores cũng không ngoại lệ.
Tuy vậy, việc thách đấu như Flores với một số võ sư Việt Nam trước
giờ thì không theo luật. Nếu thi đấu không cùng cân nặng thì có thể chọc
vào mắt, cắn tai và đánh vào huyệt nguy hiểm nhằm hạ gục đối thủ. Lúc
đó mọi đòn hiểm, tiêu cực sẽ được sử dụng trong trận đấu.
Thời nay, tôi không đồng tình với cách thi đấu đó. Nếu võ sư này muốn
thi đấu thì tôi cũng sẵn sàng nhưng cần đúng quy định của pháp luật và
luật thi đấu võ trên võ đài.
Thi đấu trên võ đài để có luật lệ, mang tính thể thao, trau dồi và
học hỏi. Ở trên võ đài sẽ cấm võ sĩ thực hiện những đòn mạo hiểm, bắt
buộc hai võ sĩ phải đồng cân nặng. Như vậy mới công bằng".
Theo giới chuyên môn, nếu trận thi đấu này diễn ra, người có lợi thế
chính là võ sư Johnny Trí Nguyễn, khi anh từng học rất nhiều môn khác
nhau như vật, vovinam, taekwondo, đấu kiếm, quyền Anh, MMA và là một cao
thủ tán thủ với thành tích vô địch châu Mỹ (1998) cùng đội tuyển tán
thủ nước Mỹ và giành HCV tại giải vô địch Panamerican Wushu kỳ 2 tại
Toronto (Canada).
Cũng theo Johnny Trí Nguyễn, hiện vẫn chưa nhận được liên lạc từ phía
võ sư Flores nên cũng không bình luận nhiều về việc này. Sáng 24-2,
phóng viên báo Người Lao Động có liên lạc với võ sư Tuấn "Hạc" nhưng ông
từ chối trả lời.
Nhờ chơi game 13 tiếng/ngày, thanh niên này nhanh chóng biết cách sử dụng các loại vũ khí và kĩ năng chiến đấu cơ bản.
138
46
John từng chơi game ngày 13 tiếng.
John Duttenhofer, 24 tuổi từ bang Colorado, Mỹ, đã tới tháng Syria từ
tháng 4.2017 và tham gia Lực lượng bảo vệ người Kurd (YPG) tại thành
phố Raqqa. Mục tiêu của John là tiêu diệt khủng bố IS.
John là một nhân viên chăm sóc khách hàng và cho biết anh học được kĩ
năng chiến đấu nhờ chơi game...13 tiếng một ngày. John kể rằng nhờ việc
chơi game đều đặn mà anh hiểu được cách dùng các loại vũ khí và các kĩ
năng chiến đấu cơ bản. Anh nói rằng chính nhờ các kĩ năng chiến đấu này
mà anh có thể sống sót khi tham chiến.
Một người bạn của John là Jac Holmes, 24 tuổi, kĩ sư công nghệ thông
tin tham chiến ở Syria, đã thiệt mạng trong một vụ nổ tháng 10 năm
ngoái. Sau cú sốc này, John đã về Mỹ để trấn an tinh thần.
Thành trì Raqqa nằm bên bờ sông Euphrates là nơi có dân số 20 vạn,
từng bị khủng bố IS nắm giữ trong thời gian dài. John kể rằng khi ở
Syria, tối nào anh cũng cầm khẩu AK47 đi tuần tra xung quanh.
Dù có kĩ năng chiến đấu được cho là tốt vì học hỏi từ game, John không tiêu diệt được bất kì phiến quân IS
nào. Hiện nay, khủng bố IS đã bị đánh bại hoàn toàn ở Syria và Iraq.
Chúng đang ẩn náu ở các nơi khác nhau rải rác khắp Trung Đông.
John nói rằng điều anh thấy khó khăn nhất chính là điều kiện vật chất
thiếu thốn ở Syria. “Tôi không có điều hòa hay sữa socola để uống”,
John nói.
Cụ thể, người đàn ông 28 tuổi sống tại thị xã Tần Giang, tỉnh
Phúc Kiến, Trung Quốc đã bị cảnh sát liên lạc trước khi anh ta có bất cứ
hành động tự sát nào, tờ Strait City Daily đưa tin.
Một người đàn ông Trung Quốc đã tiêu gần
30 triệu đồng để ăn mừng với bạn bè khi nhầm tưởng rằng mình trúng số.
(Nguồn: Bloomberg)
Bên cạnh đó, theo tờ South China Morning Post, đây là một
người thường xuyên chơi xổ số. Hơn nữa, anh này đã dành rất nhiều thời
gian để nghiên cứu làm thế nào để trúng giải đặc biệt.
Anh đã tính toán ra một con số đem lại chiến thắng, mua một tấm vé vào đầu tuần này và cất nó trong ngăn kéo tủ.
Một tuần sau, khi kiểm tra dãy số trúng giải, anh này đã nhớ nhầm
những con số trên tấm vé mình đã mua và nghĩ rằng anh giành được chiến
thắng với giải thưởng trị giá 788.000 USD (tương đương gần 18 tỷ đồng).
Quá vui mừng, anh đã mời một nhóm người thân và bạn bè ăn mừng ở một
hộp đêm và chi tiêu hết sạch khoản tiết kiệm của anh ta là 5.000 nhân
dân tệ (tương đương gần 18 triệu đồng) và cũng tiêu 3.000 nhân dân tệ
(gần 11 triệu đồng) trong thẻ tín dụng của anh ta. Tổng cộng là gần 30
triệu đồng.
Chỉ sau khi thức dậy vào sáng hôm sau và so sánh lại những con số, anh này mới nhận ra mình đã nhầm.
“Tôi cảm thấy rất mất mặt và không muốn sống tiếp nữa”, anh này nói.
Sau đó, anh ta đã gọi điện thoại cho bạn gái và nói rằng anh ta sẽ tự vẫn, một số tờ báo địa phương nói.
Cô bạn gái ngay lập tức báo tin cho cảnh sát và họ đã ập vào nhà này để thuyết phục anh ta không làm hại bản thân.
Hồng Vân (Tổng hợp)
Tổng thống Duterte tiết lộ mong muốn được tăng lương
Cho rằng mức lương hiện tại chưa tương xứng, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mong muốn nhận được mức lương cao hơn.
The
Star thông tin, trong bài phát biểu tại một doanh trại quân đội ở
Iloilo vào hôm 22/2, Tổng thống Duterte chia sẻ rằng mức lương hiện tại
của ông chỉ là 200.000 Piso (~90 triệu đồng) và không hề có thêm khoản
phụ cấp nào.
"Các bạn biết tôi kiếm
được bao nhiêu không? 200.000 Piso/tháng. Theo nhẩm tính, mức lương lý
tưởng dành cho tôi là 1,5 triệu Piso/tháng (660 triệu đồng)", ông
Duterte cho biết.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters
Ông
Duterte hiện đang trong nhiệm kỳ thứ 2 làm Tổng thống và từng phàn nàn
về lịch trình hàng ngày vô cùng bận rộn. Công việc của ông bắt đầu vào
sáng sớm và chỉ kết thúc khi đồng hồ chỉ 1h đêm. Được biết, vào năm
2019, lương của ông Duterte sẽ tăng lên 399.739 Piso (175 triệu đồng)
theo điều 201 Sắc lệnh Hành chính Philippines.
Ở
một diễn biến liên quan, ông Duterte cũng tuyên bố không muốn quân đội
nước mình tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào liên quan đến
Mỹ, đồng thời không cho phép Mỹ tiếp tục triển khai quân đội của
Philippines.
Philippines là đồng minh
của Mỹ, song những năm gần đây, quan hệ giữa hai nước đã trở nên căng
thẳng do quan điểm của Tổng thống Philippines đối với Mỹ, đặc biệt sau
khi chính quyền Mỹ chỉ trích chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy ở
Philippines.
Hoàng Giang (T/h)
Cá sấu khổng lồ lao như bắn lên bờ cướp cá của người câu
Thứ Bảy, ngày 24/02/2018 20:30 PM (GMT+7)
Cần thủ chưa kịp mừng khi câu được con cá lớn từ dười hồ, thì bị cá sấu cướp trắng trợn ngay trước mặt.
150
50
Người đàn ông đang kéo một con cá mắc câu lên bờ từ dưới hồ ở New
Port Richey thuộc bang Florida, Mỹ, thì một cá sấu khổng lồ xuất hiện và
đuổi theo con mồi.
Khi con cá được người câu kéo khỏi mặt nước, cá sấu đã lao lên bờ và
dùng hàm răng chắc khỏe của nó cướp trắng con cá cắn câu, trước khi quay
trở lại hồ.
Cuộc chiến giằng co sau đó diễn ra căng thẳng giữa người câu và con cá sấu khổng lồ.
Người câu giấu tên cho biết: “Tôi đang quay phim cảnh cá cắn câu và
không để ý thấy cá sấu lao tới phía tôi cho tới phút cuối cùng”.
Cá sấu Mỹ thường đạt chiều dài ít nhất là 4,2 m và thường sống tại
những nơi có nước như hồ, ao, sông, đầm lầy hay thậm chí các con kênh
nhân tạo.
Cái chết rùng rợn của hai thiếu nữ xinh đẹp bị cưỡng hiếp rồi treo xác lên cây
Chủ Nhật, ngày 25/02/2018 04:00 AM (GMT+7)
Gần 4 năm đã trôi qua nhưng nỗi đau từ cái chết của 2 thiếu nữ vẫn còn
hiện hữu ở làng quê nghèo ấy. Hình ảnh 2 cô gái trẻ bị cưỡng hiếp, sát
hại rồi treo cổ lên cây thường được nhắc lại và vẫn khiến nhiều người
thương xót cũng như phẫn nộ trước hành động tàn ác của những kẻ phạm
tội.
Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi
thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu
đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng
được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.
Thi thể hai thiếu nữ xấu số bị treo lên cây sau khi bị cưỡng hiếp và sát hại.
Tội ác giữa cánh đồng hoang
Tại ngôi làng Katra, huyện Badaun, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) này,
gia đình ông Sohan thuộc hàng đẳng cấp thấp của xã hội và được liệt vào
danh sách những hộ nghèo khó nhất. Căn nhà trống hơ trống hoác và cũng
chẳng có nhà vệ sinh. Cho nên, Murti - cô con gái 14 tuổi xinh đẹp của
ông thường phải đợi trời tối để có thể thoải mái đi vệ sinh ở cánh đồng
gần nhà.
Buổi tối mùa hè oi ả vào ngày 27/5/2014 cũng như bao ngày khác, sợ
phải đi một mình, Murti sang rủ cô chị họ Pushpa (15 tuổi) cạnh nhà.
Cánh đồng hoang vắng chỉ có tiếng côn trùng cũng không làm hai chị em sợ
hãi. Vừa đi, Murti và Pushpa vừa trò chuyện.
Hai nạn nhân trong vụ tấn công tình dục nghiêm trọng được xác định là Pushpa (trái) và Murti (phải).
Đi vệ sinh xong, hai chị em lập tức trở về. Lúc này, 5 bóng đen không
biết từ đâu xuất hiện, không nói không rằng bịt miệng rồi kéo hai thiếu
nữ ra xa một đoạn. Thế rồi, hai tên giữ tay còn những tên còn lại xé
rách quần áo họ, dùng vải bịt miệng và trói hai tay nạn nhân ra sau rồi
thay nhau cưỡng hiếp hai cô gái dù họ cố nài nỉ van xin.
Xong xuôi, chúng siết cổ Murti và Pushpa đến chết sau đó treo cổ các em lên cây xoài gần đó.
Về phần gia đình hai cô gái, thấy con đi mãi không về, cha mẹ và một
số người thân đã dành cả đêm tìm kiếm. “Chúng tôi đã chờ rất lâu vẫn
không thấy con quay về nên đã chia nhau ra đi tìm ở các khu vực gần đó”,
ông Sohan cho biết.
Ông thậm chí còn đến báo cảnh sát tin con mình mất tích, tuy nhiên
cảnh sát làng Katra không những không tiếp nhận mà còn cười cợt chỉ vì
gia đình ông nghèo.
Sáng hôm sau, người dân trong làng kinh hoàng phát hiện ra thi thể
các em trong trạng thái treo cổ lủng lẳng trên cây với trang phục xộc
xệch, trên người nhiều vết bầm tím và có dấu hiệu của sự kháng cự.
Lúc này, cảnh sát mới mở cuộc điều tra. Tại hiện trường còn vương vãi
những đầu thuốc lá được cho là của các thủ phạm bỏ lại. Kết quả khám
nghiệm tử thi cũng xác nhận, 2 thiếu nữ bị cưỡng hiếp, bóp cổ tới chết
trước khi bị treo lên cây, một sĩ quan cảnh sát tên Atul Saxena cho
biết.
Rất đông người dân đã biểu tình sau khi sự việc xảy ra.
Thời điểm đó, vụ án cưỡng hiếp và giết người dã man không chỉ khiến ngôi làng mà còn cả đất nước Ấn Độ rúng động. Cảnh sát thờ ơ?
Sau khi vụ việc xảy ra, vào ngày 28/5, hàng trăm người dân ở làng
Katra đã biểu tình phản đối thái độ không có ý định truy tìm hung thủ
của lực lượng cảnh sát địa phương. Họ cho rằng, cảnh sát không mặn mà
tới vụ án bởi 2 nạn nhân thuộc những gia đình thuộc đẳng cấp thấp ở Ấn
Độ. Trong khi đó, những kẻ giết người được cho là thuộc về tầng lớp
Yadav mang đẳng cấp cao trong xã hội, chung đẳng cấp với phần lớn các
viên cảnh sát địa phương.
Trước tình trạng này, cảnh sát ngay lập tức bắt tay vào điều tra tìm ra hung thủ và cũng để trấn an dư luận.
Ông Sohan đau buồn trước cái chết của con gái.
3 ngày sau, ba trong số năm kẻ giết người gồm Pappu, Awadhesh và
Urvesh Yadav đã bị bắt và phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác
của mình.
Theo đó, khi 5 tên đang hóng gió thì nhận thấy sự xuất hiện của 2 cô
gái. Giữa chốn “đồng không mông quạnh” chẳng một bóng người, chúng không
bỏ lỡ thời cơ, lập tức lên kế hoạch hãm hại, thỏa mãn cơn thú tính.
"Khi hai cô gái chống cự, chúng đã cưỡng hiếp rồi siết cổ họ. Sau đó,
chúng dàn dựng mọi chuyện giống như một vụ tự tử bằng cách treo thi thể
lên cây và nhanh chóng rời khỏi hiện trường", giám đốc cảnh sát địa
phương nói.
Gần 4 năm đã trôi qua nhưng các thân nhân của hai thiếu nữ đáng
thương vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết bất ngờ và tức tưởi mà con
em họ phải chịu. "Con bé rất thích học tiếng Anh và nó luôn ước mơ được
đi làm, thế nhưng tất cả đã tan biến", ông Sohan thẫn thờ khi nhớ về
con.
----------------------------------------------
Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 26/2/2018.
Cảnh sát Myanmar cho hay, ít nhất 4
quả bom đã phát nổ tại các địa điểm khác nhau tại thủ phủ Sittwe của
bang Rakhine vào sáng 24-2, trong đó có nhà của một quan chức cấp cao.
Cảnh sát Myanmar phỏng tỏa hiện trường một vụ đánh bom. Ảnh: REUTERS
Hãng tin Tân Hoa dẫn thông báo của Văn
phòng Tổng thống Myanmar cho biết, ít nhất 2 người, trong đó có 1 cảnh
sát, đã bị thương trong các vụ nổ.
Theo người đứng đầu Văn phòng Tổng thống U Zaw Htay, các vụ nổ này
diễn ra vào 5 giờ 47 phút sáng 24-2 (giờ địa phương) tại trụ sở một tòa
án, khu nhà của một quan chức chính quyền bang, một văn phòng và một con
đường dẫn ra bờ biển.
Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại về tài sản do các vụ nổ này gây ra. Ngoài ra, 3 quả bom khác chưa phát nổ đã được phát hiện.
GIA BẢO
Nhiều công ty cắt quan hệ với tổ chức vận động súng hùng mạnh của Mỹ
Người đến đăng ký tại quầy của
Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo
thủ (CPAC) ở National Harbor, bang Maryland, ngày 23 tháng 2, 2018.
Thêm hai công ty có tiếng khác nữa nói rằng họ đã chấm dứt chương
trình tiếp thị với Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA), vào lúc những
người ủng hộ kiểm soát súng gia tăng áp lực đòi các công ty cắt đứt quan
hệ với ngành súng ống sau vụ xả súng trường học gây chết người mới đây ở
bang Florida.
Các nhà hoạt động đã đăng các kiến nghị lên mạng nêu tên các doanh
nghiệp cung cấp các chương trình ưu đãi giảm giá cho các thành viên của
NRA, trong một nỗ lực nhằm gây sức ép buộc các công ty cắt quan hệ với
tổ chức vận động cho quyền sở hữu súng này.
Delta và United Airlines đều ra thông cáo hôm thứ Bảy cho biết họ đã
kết thúc chương trình giảm giá với NRA và sẽ yêu cầu tổ chức này xóa tên
công ty của họ khỏi website của NRA.
Hôm thứ Sáu, các công ty chấm dứt chương trình giảm giá của họ với
các thành viên NRA bao gồm công ty bảo hiểm MetLife, công ty cho thuê xe
Hertz, và Symantec Corp., công ty phần mềm sản xuất công nghệ Norton
Antivirus.
Những bước đi này này diễn ra sau khi một số công ty khác cắt đứt
quan hệ với NRA trước đó trong tuần này, bao gồm công ty cho thuê xe hơi
Enterprise, ngân hàng First National Bank of Omaha, các khách sạn
Wyndham Hotels và Best Western.
NRA là một trong những tổ chức vận động cho quyền sở hữu súng hùng mạnh nhất ở Mỹ và có 5 triệu thành viên.
Vụ xả súng tại một trường trung học phổ thông ở bang Florida làm 17
người thiệt mạng đã khơi lên lại cuộc tranh luận toàn quốc về kiểm soát
súng.
Các nhà hoạt động kiểm soát súng đã phát động một chiến dịch trên
Twitter, sử dụng hashtag #BoycottNRA (Tẩy chay NRA) cũng như sử dụng
mạng xã hội để gây áp lực đòi các nền tảng phát video trực tuyến, bao
gồm Amazon, loại bỏ kênh video trực tuyến NRATV chuyên phát những chương
trình thân thiện với súng do NRA sản xuất.
Hôm thứ Năm, Phó Chủ tịch Điều hành NRA Wayne LaPierre phát biểu
trước Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) rằng những người ủng
hộ kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn đang lợi dụng vụ xả súng ở Florida.
Được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt, ông LaPierre nói: "Không có
quyền tự do cá nhân nào lớn hơn quyền được giữ và mang súng, quyền tự vệ
và quyền sinh tồn."
NRA đã đóng góp hơn 11 triệu đôla cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump vào năm 2016.
Hôm thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump tại CPAC nhắc lại lần thứ ba
trong tuần này sự cần thiết phải cho giáo viên mang vũ khí được giấu kín
để ngăn chặn thêm những vụ xả súng tại các trường học ở Mỹ.
"Đã đến phải làm cho các trường học của chúng ta trở thành mục tiêu
khó hơn đối với những kẻ tấn công. Chúng ta không muốn bọn họ trong
trường học của chúng ta," ông Trump nói.
Ông Trump cũng đề nghị nâng độ tuổi được phép mua súng trường tấn công từ 18 lên 21, điều mà NRA phản đối.
Trong bài phát biểu của ông tại CPAC, ông Trump nói ông không có ý định chống lại tổ chức hùng mạnh này.
"Họ là bạn của tôi," ông Trump nói về NRA, vốn đã đóng góp hơn 11
triệu đôla cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông vào năm 2016 và đã
bỏ ra gần 20 triệu đôla để công kích đối thủ Đảng Dân chủ của ông,
Hillary Clinton.
Vụ nổ súng ở Florida vào ngày 14 tháng 2 đã khơi ra một loạt các cuộc
tụ tập biểu tình ở Florida, Washington và các nơi khác ở Mỹ nhằm buộc
các nhà lãnh đạo cấp địa phương và cấp quốc gia phải hành động để ngăn
chặn những cuộc tấn công như vậy.
Ở vách đá Tojinbo, gần như không có ai chọn cách kết liễu mạng sống
vào những ngày mưa gió. Họ thường nhảy xuống vào những ngày mặt trời
chiếu sáng rực rỡ, khi đám đông nhộn nhịp gợi nhắc những đau khổ mà họ
đang chịu đựng. Họ cũng có thể quyết định chấm dứt tất cả khi gặp phải
những cơn khủng hoảng tài chính hay khi mùa xuân bắt đầu. Đó là lúc các
trường học ở Nhật Bản bước vào năm học mới và những áp lực của cuộc sống
lại bủa vây.
Tuy nhiên, dù thời tiết có như thế nào cũng không
ảnh hưởng đến công việc hàng ngày của ông Shige. Mỗi ngày, cụ ông 73
tuổi này đều trèo lên những cây cột của vách đá Tojinbo, cách mặt biển
bên dưới 24 m. Với ống nhòm trong tay, người đàn ông tốt bụng kỹ lưỡng
tìm kiếm những thân hình cô độc trên các mỏm đá xa xa, sẵn sàng thuyết phục họ từ bỏ ý định rời bỏ cuộc đời.
Trong
15 năm, ông Shige đã thành công đưa 609 người trở về từ vách đá tuyệt
vọng. "Cách tôi cứu họ là xem họ giống như một người bạn. Tôi không quá
vồn vã hay làm điều gì tương tự mà chỉ chào hỏi rất đơn giản. Những
người này đang cần được giúp đỡ và chỉ chờ ai đó trò chuyện với họ mà
thôi" - ông Shige nói.
Ông Yukio Shige. Ảnh: TNS
Nhật
Bản là một trong những nước có tỉ lệ tự sát cao nhất trong thế giới
hiện đại. Theo thống kê năm 2016, cứ 100.000 người Nhật Bản lại có 17,3
người tự tử. Con số này chỉ xếp thứ 2 sau Hàn Quốc và cao hơn Mỹ.
Cũng
giống như các nước khác, hầu hết những người tự sát đều là đàn ông.
Trong dân số có độ tuổi từ 15 đến 39 ở Nhật Bản, tự sát là yếu tố cướp
đi nhiều mạng sống hơn cả bệnh ung thư và tai nạn cộng lại.
Mặc dù
hầu hết các vụ tự sát ở Nhật Bản đều xảy ra ở nhà riêng, một số lại tập
trung ở những "điểm nóng" như cầu, vách đá, hẻm núi và nhà cao tầng.
Các chuyên gia cho biết Nhật Bản có khoảng 50 địa điểm như vậy, trong đó
có khu rừng Aokigahara nằm dưới chân núi Phú Sĩ, nơi được mệnh danh là khu rừng tự sát.
Một
địa điểm phổ biến khác là vách đá Tojinbo, cách thủ đô Tokyo 321 km về
phía Tây. Theo truyền thuyết, vách đá được đặt tên theo một nhà sư bị kẻ
thù sát hại ngay tại đây.
Ông Shige là một cảnh sát kỳ cựu trong
42 năm và Tojibo là nơi công tác cuối cùng của ông. Tại đây, ông thường
xuyên phải vớt xác người chết ra khỏi những cơn sóng dữ.
Vào năm
2003, ông Shige phát hiện một cặp vợ chồng lớn tuổi ngồi trên một băng
ghế và tiếp cận họ. Hai người này nói rằng họ sở hữu một quán bar ở
Tokyo và đang nợ nần chồng chất nên quyết định tự sát.
Ông Shige
liền gọi cho các đồng nghiệp và cặp vợ chồng được đưa đến một văn phòng
phúc lợi địa phương. 5 ngày sau, họ bị phát hiện treo cổ ở Niigata. Quá
sốc trước sự việc, ông Shige liền thành lập một tổ chức phi lợi nhuận để
tuần tra khắp vách đá Tojinbo. Hiện ông có khoảng 20 tình nguyện viên
làm việc liên tục vào ban ngày.
Vách đá Tojinbo. Ảnh: Japan Guide
"Nguyên
nhân chúng tôi tuần tra đơn lẻ là vì nếu đi theo 1 cặp, người muốn tự
sát sẽ cảm thấy nghi ngờ và quyết định giấu mình. Con người thường cảm
thấy an toàn hơn với những cuộc trò chuyện chỉ có 2 người" - ông Shige
lý giải. Mới đây, ông còn sắm một thiết bị bay không người lái để giúp
việc quan sát trở nên nhanh chóng hơn.
Trước đây, ông Shige từng
thúc đẩy chính quyền thiết lập các loại hàng rào bảo vệ để ngăn người tự
tử nhưng bị từ chối vì điều này gây ảnh hưởng đến du lịch. Thay vào đó,
cơ quan chức năng quyết định lắp đặt các cột đèn chiếu sáng để ngăn
chặn việc tự sát vào ban đêm.
Theo
lời ông Shige, những người nhảy khỏi vách đá đại diện cho tầng lớp dễ
bị tổn thương nhất trong xã hội Nhật Bản: người vô gia cư, người lớn
tuổi và học sinh dưới áp lực học tập. Họ thường ngồi 1 mình trong hàng
giờ đồng hồ dọc theo vách đá đến khi mặt trời lặn và đám đông dần thưa
thớt.
Vào ngày 31-8-2017, ông Shige phát hiện một thiếu nữ 17 tuổi
đang chìm trong suy tư trên vách đá. Ông đưa cô gái về văn phòng nhỏ
gần đó và lắng nghe cô trải lòng. Được biết, cha mẹ cô gái luôn gây áp
lực để buộc cô thành công nhưng cô lại cảm thấy mình không đủ khả năng.
"Học
kỳ mới bắt đầu vào hôm qua. Cháu không làm bài tập nên cảm thấy xấu hổ"
- cô gái kể lại. Vì vậy, thay vì đến trường vào sáng hôm đó, nữ sinh
này lại đi tàu và xe buýt suốt 2 giờ để đến vách đá.
Sau đó, ông
Shige gọi điện cho cha mẹ của thiếu nữ để họ đến đón con gái. "Chúng tôi
hỏi họ rằng: 'Điều gì quan trọng hơn, mạng sống của cô bé hay chuyện
tốt nghiệp?' rồi trao con gái lại cho họ" - ông Shige kể lại. Đây là
người thứ 23 trong số 28 người được ông Shige cứu sống vào năm 2017.
(Theo SCMP)
Đột nhập nơi tổ chức chó pitbull tử chiến lợn rừng đẫm máu ở Indonesia
Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ Bảy, ngày 24/02/2018 10:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) Các
nhà hoạt động vì quyền động vật lên án hoạt động tổ chức những cuộc tử
chiến tàn bạo giữa chó pitbull và lợn rừng hoang dã ở Indonesia.
Theo Daily Mail, loạt ảnh mới của nhiếp ảnh gia Jefri Tarigan ghi lại
cảnh tượng đàn chó vấy máu lao tới vồ lợn rừng trong một đấu trường
dựng bằng bùn và tre, bao quanh là đám đông hơn 400 người cổ vũ. Cuộc tử
chiến diễn ra ở Cibiru, miền tây Java, Indonesia.
Được biết đến với tên gọi “adu bagong”, các cuộc tử chiến diễn ra
triền miên để duy trì truyền thống cá cược và kiểm soát số lượng lợn
rừng.
Lợn rừng phải chống đỡ đòn tấn công của nhiều con chó một lúc.
Nhiếp ảnh gia Jefri Tarigan cho biết, chủ của những con chó phải trả
từ 15-146 USD để tham gia thi đấu. Người thắng cuộc có thể giành phần
thưởng lên tới 2.100 USD.
"Phần lớn lợn rừng chết sau cuộc đấu. Chúng phải chịu những vết
thương nặng do đàn chó gây ra. Ngay cả khi sống sót, chúng lại phải
chiến đấu với con chó khác. Nếu lợn rừng thua cuộc, thịt của nó sẽ được
đem bán", Tarigan nói.
Cuộc đấu chỉ kết thúc khi chó hoặc lợn rừng gục ngã.
Tarigan nói thêm: “Mục đích chính là giảm số lượng lợn rừng phá hoại
các trang trại trong vùng. Số lượng lợn rừng vẫn rất lớn và chúng có thể
tỏ ra hung dữ với con người. Đó là lý do loại hình đối đầu đẫm máu giữa
lợn rừng và chó pitbull vẫn thường xuyên diễn ra”.
Tarigan tận mắt chứng kiến cảnh 8 con lợn rừng bị giết chết và 20 con
chó bị thương trong cuộc đấu tổ chức ở đấu trường dài 30 mét và rộng 15
mét. Các nhà hoạt động vì quyền động vật đang gây áp lực cho chính
quyền địa phương để chấm dứt hoạt động truyền thống này.
Ngay cả khi chiến thắng, lợn rừng bị thương vẫn phải chiến đấu với những con chó khác.
Marison Guciano, phát ngôn viên Hiệp hội Quyền lợi Động vật Indonesia
nói: “Đây là sự tra tấn đối với động vật. Trận chiến đẫm máu thường chỉ
kết thúc với cái chết của chó hoặc lợn rừng. Lợn rừng hoang dã là loài
gây hại, nhưng buộc chúng chiến đấu đến chết với chó dữ là độc ác. Những
người tổ chức 'adu bagong' giống như tội phạm”.
Chính quyền Indonesia nghiêm cấm tổ chức cuộc tử chiến giữa chó và lợn rừng.
Chính quyền miền tây Java đã ban hành lệnh cấm hoạt động này. Ở một
số nơi, các đấu trường bị cảnh sát dẹp bỏ. Nhưng hoạt động thi đấu vẫn
diễn ra một cách bí mật
“Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát 'adu bagong'. Nếu phát hiện các cuộc đấu như vậy, chúng tôi sẽ báo cho cảnh sát", Guciano nói.
Giới thiên văn mới tìm ra một thứ mà khoa học hiện tại không thể giải thích được
Mới đây, dữ liệu từ kính tiềm vọng vũ trụ Hubble đã được các chuyên
gia hàng không vũ trụ sử dụng, nhằm phân tích một hiện tượng lần đầu
tiên chúng ta có thể quan sát được. Đó là sự giãn nở của vũ trụ.
Đây
có thể nói là phương tiện đo lường, phân tích chính xác nhất từ trước
tới nay, và nó đã giúp khoa học xác nhận một điều: vũ trụ đang giãn nở
với tốc độ nhanh hơn những gì nhân loại đang tưởng tượng.
Điều
này chứng tỏ, có thể các phương pháp đo lường trước kia đã bị sai quá
nhiều, hoặc vũ trụ đang giãn nở do có tác động từ một lực bí ẩn.
Vũ
trụ nở ra, khoảng cách giữa các thiên hà sẽ tăng lên. Việc nghiên cứu
về những gì đang xảy ra có thể xem là điều quan trọng nhất đối với thiên
văn học trong thế kỷ này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa làm được.
Khoa
học hiện có thể tính toán khá chính xác tốc độ một thiên hà đang tách
khỏi chúng ta, và với tốc độ như thế nào. Còn về khoảng cách thì khó
hơn, phải dựa vào ánh sáng của một ngôi sao cụ thể, hay còn được gọi là
"ánh sáng chuẩn".
Sử dụng Hubble là cách để đo "ánh sáng chuẩn"
một cách chính xác nhất. Theo đó, vũ trụ đang giãn nở với vận tốc tăng
67km/s với mỗi 1 triệu giây cung (parsec - đơn vị dài trong thiên văn
học, tương đương 3,3 năm ánh sáng).
Vấn đề là con số này đang lớn hơn những gì chúng ta đã từng tính toán tới 9%, dựa vào số liệu của vệ tinh Planck.
Trên
thực tế, số liệu từ Hubble trước kia cũng đã lớn hơn Planck rồi. Nhưng
với kỹ thuật mới, độ chênh lệch được rút ngắn xuống khoảng 2,3%.
"Cả 2 kết quả đều được kiểm nghiệm qua nhiều bước, và nó tăng tỉ lệ chính xác hơn"
- trích lời giáo sư Adam Riess từ Viện Khoa học thiên văn vũ trụ. Được
biết, Riess là một trong những nhà khoa học giành được giải Nobel Vật Lý
năm 2011, nhờ phát kiến cho thấy tốc độ giãn nở của vũ trụ đang ngày
càng tăng.
Và nếu cả hai tính toán là đúng, nghĩa là các kiến
thức vật lý hiện tại không thể dùng để giải thích hiện tượng này. Chúng
ta gần như... trắng tay.
Có nhiều
giả thuyết được đưa ra, đầu tiên là năng lượng đen - năng lượng được cho
là đứng sau việc tốc độ giãn nở của vũ trụ đang gia tăng. Nhưng chúng
ta biết quá ít về năng lượng này, nên không thể tiết lộ gì thêm được.
Một
giả thuyết khác là các hạt hạ nguyên tử - chỉ chịu tác động của trọng
lực, nhưng miễn nhiễm với lực từ 3 lực cơ bản khác. Các hạt này có thể
di chuyển với vận tốc ánh sáng, qua đó khiến vũ trụ thay đổi.
Mỗi
giả thuyết, nếu đúng, đều sẽ tác động đến các mô hình vật lý chúng ta
đang sử dụng ngày nay. Có lẽ, cần thêm nhiều năm nữa để khoa học có thể
giải quyết được vấn đề này.
Nguồn: IFL Science
Gặp gỡ nữ sinh 17 tuổi sở hữu 7 học bổng Mỹ trị giá 20 tỷ đồng tại ISS Day 2018
Để được lắng nghe chia sẻ bí quyết chinh phục IELTS 8.0 và săn học
bổng du học Mỹ từ 7 trường đại học trị giá 20 tỷ đồng của nữ sinh Ngô
Hải Anh, quý phụ huynh và học sinh hãy đến tham dự Ngày hội Du học sớm
quốc tế 2018 tại 3 thành phố lớn trên cả nước.
Hải Anh sở hữu học bổng từ 7 trường Đại học danh tiếng
Ngô Hải Anh hiện đang là học sinh lớp 12A1 trường THPT Chuyên Đại
học sư phạm (Hà Nội) - cái nôi của hàng loạt những tấm huy chương vàng
Olympic Quốc tế về Toán học, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học và là cái nôi
của hàng loạt thế hệ học sinh và du học sinh xuất sắc. Với điểm IELTS
8.0, SAT 1440 cùng một bộ hồ sơ với thành tích học tập và hoạt động
ngoại khóa đáng nể, Hải Anh liên tiếp nhận được học bổng của 7 trường
đại học lớn tại Mỹ với tổng trị giá 844,000$ (khoảng 20 tỷ đồng) cho 4
năm học.
Ngô Hải Anh (thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh cùng với các bạn nước ngoài
Trong thư trúng tuyển viết riêng cho Hải Anh, ban giám hiệu trường
Drexel University thuộc bang Philadenphia, Hoa Kỳ đã nhận xét Hải Anh
nhận được Quỹ học bổng vì những cam kết cũng như khả năng thực hiện đều
được minh chứng trong suốt quá trình học tập và các hoạt động ngoại khóa
của Hải Anh.
Khi mới chỉ là cô học sinh lớp 9, Hải Anh đã đạt giải nhất trong cuộc
thi vẽ tranh và viết về nhật ký sinh thái toàn cầu do Panasonic tổ chức
vào năm 2014.
Hải Anh từng là đại diện của Việt Nam tham dự hội nghị UNESCO ASPNET -
Nhật Bản được tổ chức cho học sinh của 35 nước trên thế giới bàn về
phát triển bền vững gắn liền với phát triển nhân loại.
Ngô Hải Anh tham gia tổ chức sinh viên quốc tế AIESEC với nhiều hoạt động có ích
Dành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động ngoại khóa là một
trong những bí quyết thành công của cô bạn này. Hải Anh từng giữ vai trò
là Chủ tịch tổ chức “Khoa học và ứng dụng ASO - Applied Science
Organization” của trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội, Hải Anh chia sẻ đây
là vị trí giúp cô bạn phát triển kỹ năng lãnh đạo sau mỗi lần tổ chức
các hội thảo và hội chợ khoa học thu hút hàng trăm học sinh tham dự.
Thời gian rảnh, Hải Anh còn tham gia tổ chức sinh viên quốc tế AIESEC
với rất nhiều các hoạt động dự án có ích cho cộng đồng như: Giải pháp
cho nạn nghèo đói, chống biến đổi khí hậu hay bình đẳng giới. Riêng với
dự án Giải pháp cho nạn nghèo đói, Hải Anh đã cùng các bạn trong nhóm đã
hướng về các trẻ em miền núi bằng cách gây quỹ từ việc bán hàng thủ
công.
Cô bạn chia sẻ: "Quá trình học tập và giành học bổng của mình luôn có
sự đồng hành của mẹ, ngay từ những năm cấp 2, mẹ đã cùng mình lên kế
hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình săn học bổng từ việc học tiếng
Anh như thế nào, vào thời điểm nào đến việc tham gia các hoạt động ngoại
khóa cần thiết để chuẩn bị tốt nhất cho hồ sơ du học.
Khi nộp hồ sơ cho các trường đại học ở Mỹ, mình không trình bày hồ sơ
xin học bổng theo cách truyền thống mà làm album ảnh và video một cách
sáng tạo và khác biệt để thể hiện tính cách bản thân, sở thích, đam mê,
các hoạt động ngoại khóa và đặc biệt là“giấc mơ Mỹ” của mình. Mình nghĩ
đây là một cách gây ấn tượng với nhà trường và thể hiện được trọn vẹn
bản thân mình”.
Theo dự kiến, Hải Anh sẽ lên đường du học tại trường Drexel
University chuyên ngành Tài chính thuộc bang Philadelphia, Hoa Kỳ vào
tháng 8/2018. Hiện tại cô gái này đang tiếp tục cải thiện các kĩ năng
tiếng Anh và tham gia tích cực các hoạt động xã hội để có thể xin được
visa cũng như nhanh chóng hòa hợp với môi trường sinh sống và học tập
tại Hoa Kỳ.
Hiểu được tâm lý của các bạn học sinh đang luyện thi IELTS và mong
muốn săn học bổng để đi du học, Tổ chức Giáo dục Quốc tế TMS Education
Group đã mời bạn Ngô Hải Anh đến Ngày hội Du học sớm Quốc tế 2018 (ISS Day) để chia sẻ những bí quyết săn học bổng du học cực khủng và phương pháp học tiếng Anh đạt IELTS 8.0.
Chủ đề Hải Anh chia sẻ tại ISS Day là “Bí quyết săn học bổng và luyện thi IELTS” sẽ được tổ chức tại phòng Info Session - Sec2room 1 tại cả 3 địa điểm của 3 thành phố lớn trên cả nước. Thời gian và Địa điểm cụ thể diễn ra ISS Day:
1. Hồ Chí Minh: 16:00 – 20h, thứ 7 ngày 03/03/2018 tại Vissai Saigon Hotel, 144 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
2. Đà Nẵng: 16:00 – 20h, Chủ nhật ngày 04/03/2018 tại Grand Mercure Danang Hotel, Lô A1, Khu biệt thự Đảo Xanh, Quận Hải Châu
3. Hà Nội: 17:00 – 20h, thứ 6 ngày 09/03/2018 tại Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Ba Đình
Ngoài ra, trong ISS Day tại Hà Nội, với chủ đề chia sẻ bí quyết luyện
thi IELTS các bạn sẽ được gặp gỡ bạn Lê Diệu Linh - Đạt IELTS 7.5 ở
tuổi 17, Linh có “Profile khủng” với thành tích nổi bật như: Huy chương
vàng Olympic tiếng Anh cấp quốc gia, Giải 3 học sinh giỏi Quốc gia môn
tiếng Anh,…
Ngày hội Du học sớm Quốc tế - International Secondary Schools Day
(ISS Day) là một sự kiện giáo dục đặc biệt được tổ chức trên quy mô toàn
quốc với sự tham dự của hàng nghìn các bậc phụ huynh và học sinh quan
tâm tới du học sớm cấp bậc trung học. Được tổ chức thường niên và là sự
kiện lớn nhất Việt Nam về du học sớm, ISS Day không chỉ là cầu nối chắp
cánh ước mơ du học sớm cho các bạn học sinh trên con đường chinh phục và
khám phá tri thức nhân loại, mà còn là nơi giúp các bậc phụ huynh và
các bạn học sinh hiểu rõ mọi vấn đề liên quan tới quá trình chuẩn bị
cũng như học tập lại nước ngoài từ khi còn rất trẻ.
ISS Day được Tổ chức Giáo dục Quốc tế TMS Education Group, và Hệ
thống trường Anh ngữ Quốc tế Scots English Australia phối hợp cùng 68
trường THTP hàng đầu tại Canaca, Úc, Mỹ, Newzealand, Singapore….dưới sự
ủng hộ và cho phép của Bộ Giáo dục & Đào tạo, các Sở giáo dục đào
tạo, sự phối hợp với các lãnh sự và tổ chức giáo dục quốc tế để triển
khai chương trình tại cả Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nhằm đáp ứng
nguyện vọng tìm hiểu du học sớm của đông đảo quý phụ huynh và các bạn
học sinh trên toàn quốc. Tham dự Ngày hội Du học sớm Quốc tế ISS Day, bạn có cơ hội nhận được:
1.HỌC BỔNG Du học trị giá 100.000$.
2. HỌC BỔNG và lệ phí thi IELTS lên đến 100%.
3.MIỄN PHÍ nộp đơn
4.Hỗ trợ VÉ MÁY BAY trị giá 5 triệu VNĐ
5.Miễn phí Dịch vụ Tư vấn Du học 1000USD
....và rất nhiều QUÀ TẶNG có giá trị thiết thực khác.
Ngày hội Du học sớm Quốc tế - ISS Day 2018 hứa hẹn sẽ thu hút hàng
nghìn người tham dự và cam kết sẽ mang đến cho quý phụ huynh và các em
học sinh những thông tin hữu ích cùng những suất học bổng và ưu đãi vô
cùng hấp dẫn.
ISS Day 2018 mở cửa hoàn toàn miễn phí, quý phụ huynh và các em học sinh vui lòng đăng ký tham dự ngày hội TẠI ĐÂY hoặc liên hệ tổng đài: 18006956 – Hotline: 0972 974 400 (Hà Nội) - 0972 634 411 (Tp.HCM) - 0976 374 433 (Đà Nẵng) để đăng ký trực tiếp với đội ngũ chuyên viên TMS Education Group.
Quân đội Mỹ theo đuổi kế hoạch dùng sinh vật biển dọ thám
22/02/2018 18:00 GMT+7
TTO - Tháng 3 tới
đây, giới chức quân sự Mỹ sẽ triển khai một chương trình nghiên cứu mới
về bảo vệ an ninh biển đảo mang tính chất rất "thân thiện với môi
trường".
Ảnh minh họa cho hoạt động điều khiển sinh vật biển làm vũ khí phát hiện thiết bị của đối phương - Ảnh: PALS
Đó
là sử dụng các loài sinh vật biển như cá, san hô, tôm cua hay các loài
nhuyễn thể khác làm thiết bị bắt sóng tự nhiên để dò tìm và phát hiện
những thiết bị lặn quân sự như tàu ngầm của đối phương đang hiện diện
gần hay đã xâm nhập vào lãnh hải Mỹ.
Theo tạp chí Sciences
et Avenir, đây là ý tưởng mới nhất của Cơ quan DARPA chuyên về các dự án
nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuận tiên tiến cho quốc phòng, thuộc quân
đội Mỹ.
Chương trình nghiên cứu được đặt tên là "Các cảm biến sống
dưới biển" (PALS) sẽ tận dụng tối đa các hình thức hoạt động sinh tồn
tự nhiên của sinh vật trong môi trường nước vào mục đích quân sự.
Chương
trình dựa trên nguyên tắc là đa số các loài sinh vật biển đều có các bộ
phận định vị nằm trên cơ thể, đã phát triển rất hoàn hảo nên chúng có
thể phát hiện ra được những rung động nhẹ, những mùi hương thoáng qua,
những âm thanh nhỏ hay những hình ảnh chuyển động trong nước, để bắt mồi
và để chạy trốn kẻ săn mồi.
Nhiều loài cá có một đường dẫn cảm thụ chạy dọc cơ thể
giúp chúng phát hiện ra được những rung động thủy động học nhỏ nhất như
vận tốc hay áp lực nước, kể cả những rung động âm thanh thoáng qua. Một
số loài thủy sinh rất nhạy cảm với thay đổi điện trường hay từ trường
quanh cơ thể.
Sinh vật biển có mặt khắp nơi
Vậy
cho nên, dưới biển có quá nhiều những "thiết bị dò sóng tự nhiên" như
vậy mà tại sao chúng ta không biết khai thác? Hơn nữa, lợi điểm lớn nhất
của những sinh vật biển này là chúng hiện diện khắp nơi, từ tầng nước
nông cho đến những vùng biển sâu thẳm.
Thêm vào đó, sinh vật luôn
biết thích nghi với môi trường sống, con người không cần phải bận tâm
chăm sóc và chúng tự sinh sản không cần phải chế tạo ra như máy móc.
Những
thiết bị do con người làm ra, từ máy ghi âm, ghi hình, cho đến máy dò
sóng âm, vệ tinh do thám hay radar, thì tất cả đều không thể hoàn hảo
một cách tự nhiên như mấy… con cá, con mực kia!
Và
rồi các thiết bị nhân tạo luôn cần phải được nạp năng lượng, chứ có ai
cho cá biển ăn bao giờ đâu! Rồi cần phải bảo trì, bảo dưỡng, và thay
mới: những công đoạn rất tốn kém về mặt vật chất lẫn công sức của con
người.
Phương
pháp an ninh hiện nay của Hải quân Mỹ chỉ tập trung vào những thiết bị
và khí tài quân sự thuộc loại lớn. Do đó, khả năng phòng thủ chủ yếu
được triển khai ở tầm mức chiến thuật để bảo vệ những thiết bị lớn như
tàu ngầm chẳng hạn, chứ ít chú trọng đến tầm mức chiến lược mang tính
bao quát hơn"
Bà Lori Adornato - chuyên gia phụ trách dự án PALS
Quân đội Mỹ đã thực hiện chương trình huấn luyện cá heo làm công cụ hỗ trợ từ hàng chục năm trước - Ảnh: US NAVY
Khả năng điều chỉnh sinh vật biển theo mục đích sử dụng
Cơ quan DARPA không đưa ra chi tiết về những công nghệ mà họ dự định sẽ áp dụng cho chương trình PALS.
Tuy
nhiên, mục đích công bố thì đã rõ, là trong giai đoạn đầu sẽ tiến hành
các bước đánh giá về khả năng phát hiện vật thể lạ của sinh vật biển.
Song song đó, sẽ là khâu nghiên cứu để chế tạo ra những thiết bị mới,
những phần mềm vi tính mới, những thuật toán mới để có thể "dịch" được
các thông tin mà các sinh vật biển này phát ra thì mới có thể sử dụng
được chúng.
DARPA bước đầu sẽ phân tích các biến đổi về mặt hành
vi và phản xạ của những sinh vật biển được chọn khi cho chúng tiếp xúc
với những thiết bị lặn mà con người đưa xuống nước, ở khoảng cách tối đa
là 500 mét.
Nhưng để tránh bị "báo động nhầm", hệ thống thu tín
hiệu từ phía con người phải loại trừ được những "vật cản vô nghĩa" như
rác rưởi, các mảnh vỡ đồ đạc vứt xuống biển hoặc những loài sinh vật
biển lớn như cá mập, cá heo hay sư tử biển…
Một khả năng nữa trong
dự án là con người có thể sẽ phải tác động gây biến đổi sinh lý của các
sinh vật biển này để chúng có được những phản xạ tốt nhất nhằm đáp ứng
tối đa cho nhu cầu "thu thập thông tin" của quân đội.
Dự án PALS
dự trù kéo dài trong 4 năm với những thí nghiệm "kín" không thể công
khai, bao gồm các khâu nghiên cứu về sinh học, hóa học, vật lý, trí
thông minh nhân tạo, hải dương học, kỹ thuật ứng dụng...
Dự án
PALS sẽ được triển khai vào đầu tháng 3 tới đây qua một cuộc họp toàn
thể tại hạt Arlington, bang Virginia (Mỹ), trong đó các phòng thí
nghiệm và các doanh nghiệp nào muốn tham gia đề đạt dự án của mình sẽ
được mời dự.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét