Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 947

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Tin Tức | Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay 16/02/2018
                                                         Thời sự quô'c tế sáng 16/2/2018
                                      An ninh ngày mới ngày 15.2.2018 - Tin tức cập nhật
 
Chúc Mừng Năm Mới 2018 - Xuân Mậu Tuất 
  
Phi Nhung - CÔ THẮM VỀ LÀNG

Pháo hoa bừng sáng, người dân cả nước nao nức mừng năm mới

Dân trí Đúng thời khắc giao thừa, tiếng pháo đì đùng nổ vang, những đốm pháo rực sáng trên bầu trời chiếu sáng mặt Hồ Gươm (Hà Nội), mặt sông Sài Gòn (TPHCM), bừng sáng phố núi Pleiku (Gia LaI)... Người dân vỡ oà trong niềm vui, hân hoan, không phân biệt quen, lạ, tay bắt mặt mừng, gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.

Tại Hà Nội, pháo hoa rực sáng trên hồ Hoàn Kiếm. Trong thời khắc thiêng liêng đất trời vào xuân mới, biển người cùng hân hoan đón chào năm mới.
Video tạm dừng
Pháo hoa rực sáng Hồ Gươm chào năm mới Mậu Tuất 2018





23h10, càng về khuya, Hồ Gươm càng đông người. Rất nhiều người dân "xí chỗ" trước 2-3 giờ đồng hồ ven bờ hồ để có view đẹp xem bắn pháo hoa.



21h29, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hồ Gươm, dâng hương ở tượng đài vua Lý Thái Tổ. Trước đó, Tổng Bí thư tới thăm, chúc tết các lực lượng ứng trực Tết tại Thành uỷ Hà Nội.
21h, đường Đinh Tiên Hoàng và ngã tư Tràng Tiền- Hàng Bài rất đông các bạn trẻ.


Nhiều người đã chọn chỗ và ngồi giữ chỗ bên bờ hồ để chờ xem pháo hoa
Nhiều người đã chọn chỗ và ngồi "giữ chỗ" bên bờ hồ để chờ xem pháo hoa

Mặc dù Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ở nhiều quận, huyện nhưng Hồ Gươm luôn được coi là trái tim Thủ đô, vào thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, nơi đây luôn là điểm người dân tập trung để cùng đón giao thừa. Tuy vậy theo ghi nhận của PV Dân trí, đến 20 giờ tối nay, các tuyến đường quanh khu vực Bờ Hồ như Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Tràng Tiền... vẫn khá thông thoáng.
Lực lượng công an, CSGT, cảnh sát cơ động, dân phòng liên tục dùng loa phóng thanh thông báo người dân không đỗ ô tô, xe máy dọc các tuyến đường này.
Trong khi đó, các quán cà phê có vị trí đắc địa quanh Bờ Hồ để xem bắn pháo hoa đều đã kín chỗ. Việc tìm chỗ gửi xe ô tô, xe máy khá khó khăn. Tại các điểm gửi xe máy quanh khu vực Bờ Hồ, người dân phải "cắn răng" trả tiền với mức phí 30.000-50.000 đồng/xe.
Đường Đinh Tiên Hoàng khá thông thoáng.
Đường Đinh Tiên Hoàng khá thông thoáng.

Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ được trang trí rực rỡ.
Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ được trang trí rực rỡ.

Nhờ vị trí đắc địa, view nhìn thẳng ra Hồ Gươm nên các quán cà phê ở khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đều đã được đặt kín chỗ.
Nhờ vị trí đắc địa, view nhìn thẳng ra Hồ Gươm nên các quán cà phê ở khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đều đã được đặt kín chỗ.

Một quán cà phê trên đường Lê Thái Tổ, gần trụ sở Báo Hà Nội Mới - nơi diễn ra màn bắn pháo hoa tầm cao tối nay.
Một quán cà phê trên đường Lê Thái Tổ, gần trụ sở Báo Hà Nội Mới - nơi diễn ra màn bắn pháo hoa tầm cao tối nay.

Cầu Thê Húc - Đền Ngọc Sơn lung linh huyền ảo
Cầu Thê Húc - Đền Ngọc Sơn lung linh huyền ảo

Tháp Rùa.
Tháp Rùa.
Một gia đình chụp ảnh kỷ niệm bên Bờ Hồ.
Một gia đình chụp ảnh kỷ niệm bên Bờ Hồ.
TPHCM: Biển người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ đón giao thừa
Đúng thời khắc giao thừa, tiếng pháo đì đùng nổ vang, những đốm pháo rực sáng trên bầu trời chiếu sáng cả mặt sông Sài Gòn. Hàng vạn người dân thành phố háo hức chờ đón giây phút này và chỉ chờ những đợt pháo hoa đầu tiên bắn lên bầu trời là ồ lên vui mừng, quay sang người bên cạnh chúc nhau 1 năm mới an lành.
Khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn là điểm bắn pháo hoa tầm cao là điểm bắn pháo hoa tầm cao duy nhất trên địa bàn TPHCM trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. 6 điểm còn lại tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11); Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn); Khu đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi); Sân bóng đá huyện Cần Giờ (thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ); Khu công nghiệp Hiệp Phước (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) và Khu giải trí phức hợp Kenton Node (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè).
Video tạm dừng
Pháo hoa mừng năm mới rực rỡ trên bầu trời Sài Gòn










Video tạm dừng
Đường hoa Nguyễn Huệ tưng bừng chờ đón năm mới
Ghi nhận của PV Dân trí, từ chiều 15/2, hàng chục nghìn người dân đã bắt đầu đổ dồn về đường hoa Nguyễn Huệ để vui xuân, chờ xem bắn pháo hoa đón năm mới 2018.
Càng về tối, lượng người đổ về càng đông, một số tuyến đường xung quanh xảy ra ùn ứ cục bộ.
Tại các giao lộ ở khu vực trung tâm đều có lực lượng CSGT túc trực, phân luồng điều tiết giao thông.
Đến khoảng 20h cùng ngày, đường hoa Nguyễn Huệ chật nêm người.
Lực lượng chức năng cũng bắt đầu cấm xe vào khu vực trung tâm để triển khai bắn pháo hoa, chào đón giao thừa.
Trước đó, chiều cùng ngày, Bộ Tư Lệnh TPHCM (đơn vị thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực hầm Thủ Thiêm) cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho “bữa tiệc” pháo hoa đêm giao thừa đã sẵn sàng.
Cũng theo Bộ Tư Lệnh TPHCM, với hơn hơn với 1.500 dàn pháo tầm cao kết hợp 40 dàn pháo tầm thấp, 10 dàn pháo hỏa thuật, chương trình pháo hoa nghệ thuật vào đêm giao thừa tối nay sẽ tạo ra nhiều hình mẫu hoa văn đặc sắc mới lạ hơn so với mọi năm.
Người dân đổ về đường hoa mỗi lúc một đông
Người dân đổ về đường hoa mỗi lúc một đông
Ai ai cũng cố gắng tìm cho mình tấm ảnh đẹp nhất
Ai ai cũng cố gắng tìm cho mình tấm ảnh đẹp nhất
Cổng chính đường hoa Nguyễn Huệ chật nêm người
Cổng chính đường hoa Nguyễn Huệ chật nêm người
Cảnh sát mặt đồng phục tuần tra chống móc túi, cướp giật trên đường hoa
Cảnh sát mặt đồng phục tuần tra chống móc túi, cướp giật trên đường hoa
Đường hoa Nguyễn Huệ đông nghẹt người
Đường hoa Nguyễn Huệ đông nghẹt người
Trân địa pháo hoa đêm giao thừa đã sẵn sàng
Trân địa pháo hoa đêm giao thừa đã sẵn sàng
Hơn 23h đêm, chỉ còn gần 1 tiếng đồng hồ nữa là đến thời khắc giao thừa, pháo hoa sẽ được bắn lên từ đầu hầm vượt sông Sài Gòn, đánh dấu thời khắc giao niên, bước sang năm mới. Ở 2 đầu hầm phía Quận 1 và Quận 2, hàng vạn người đã chen kín chỗ ở các khu vực vỉa hè và cả lòng đường để chờ thời khắc giao thừa.
Quảng Nam: Người dân, du khách đổ về Hội An đêm 30 Tết
Cái se lạnh của buổi tối 30 Tết càng làm cho mọi người như xích lại gần nhau hơn. Những cái nắm tay thân thương, nụ cười trìu mến, lời chúc mừng năm mới chân thành ấm áp được lan tỏa trong không gian lãng mạn của phố cổ.
Hàng ngàn người dân và du khách đổ về Hội An để chào đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Phố cổ nhộn nhịp, sôi động hơn hẳn bởi dòng người “chen chân” chật kín đến Quảng trường sông Hoài chờ đón thời khắc giao thừa.
Càng về khuya, du khách kéo đến Hội An ngày một đông hơn. Du khách trong và ngoài nước rất phấn khởi với không khí đón Tết Nguyên đán tại Hội An.
Chị Lê Hoài Thơ (một người con xa quê về Hội An ăn Tết) chia sẻ: “Cứ cách hai năm tôi lại về Hội An ăn Tết một lần, mỗi lần đều để lại cho tôi một kỷ niệm khó quên. Hội An ngày càng đổi mới được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn, là một người con Hội An tôi cũng rất tự hào. Năm mới tôi xin kính chúc mọi người một năm mới an khang - thịnh vượng, TP Hội An ngày càng phát triển đi lên, thu hút thêm nhiều khách du lịch trong và ngoài nước”.
Video tạm dừng
Người dân và du khách cầu chúc cho năm mới tốt lành
Trong đêm giao thừa sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn, thú vị diễn ra. Trong đó, điểm đáng chú ý của Hội Tết Nguyên đán 2018 tại Hội An là chương trình nghệ thuật đêm giao thừa với đoàn rước sắc bùa chúc Xuân diễu hành khắp các tuyến phố để mang niềm vui và may mắn đến cho mọi người. TP Hội An cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa 15 phút đón giao thừa và miễn vé tham quan phố cổ 4 ngày (từ 30 đến mùng 3 tết).
Dòng người chen chân chật kín trên các tuyến đường
Dòng người chen chân chật kín trên các tuyến đường

Các gia đình đưa con đi du xuân, bong bóng hình thù ngộ nghĩnh được các em bé yêu thích
Các gia đình đưa con đi du xuân, bong bóng hình thù ngộ nghĩnh được các em bé yêu thích

Người dân và du khách hào hứng với không khí đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất
Người dân và du khách hào hứng với không khí đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất

Rất đông du khách đến từ Hàn Quốc diện tà áo dài Việt Nam để đi dạo phố đêm 30 Tết
Rất đông du khách đến từ Hàn Quốc diện tà áo dài Việt Nam để đi dạo phố đêm 30 Tết

Vườn tượng An Hội được trang trí bằng linh vật năm 2018 thu hút mọi người đến chiêm ngưỡng và “tự sướng”
Vườn tượng An Hội được trang trí bằng linh vật năm 2018 thu hút mọi người đến chiêm ngưỡng và “tự sướng”

Tất cả các hệ thống điện công cộng của Hội An đều được thắp sáng bằng hệ thống điện năng lượng mặt trời do chính phủ Đức hỗ trợ
Tất cả các hệ thống điện công cộng của Hội An đều được thắp sáng bằng hệ thống điện năng lượng mặt trời do chính phủ Đức hỗ trợ

Ngày hội sinh vật cảnh với nhiều chậu cảnh lạ mắt, kỳ công… được nhiều người dân quan tâm, thưởng lãm
Ngày hội sinh vật cảnh với nhiều chậu cảnh lạ mắt, kỳ công… được nhiều người dân quan tâm, thưởng lãm
Đà Nẵng: Người dân xuống phố sớm đón giao thừa
Người dân Đà Nẵng ra phố sớm chờ đón giao thừa
Người dân Đà Nẵng ra phố sớm chờ đón giao thừa
Thời tiết Đà Nẵng trong đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 rất đẹp để mọi người xuống phố du xuân. Trời ráo và ấm hơn chứ không quá lạnh như vài ngày trước đó.
Ghi nhận của PV Dân trí tại đường hoa Tết Bạch Đằng - Đà Nẵng, từ 19h tối, người dân đã bắt đầu ra phố dạo ngắm đường hoa và chụp ảnh. Đây cũng là địa điểm đặc biệt thu hút người dân và du khách Đà Nẵng dịp lễ Tết năm nay.
19h tối, người xe bắt đầu ra phố đón giao thừa mỗi lúc một đông
19h tối, người xe bắt đầu ra phố đón giao thừa mỗi lúc một đông
Tìm chỗ gửi xe để vào khu vực đường hoa Tết trên đường Bạch Đằng
Tìm chỗ gửi xe để vào khu vực đường hoa Tết trên đường Bạch Đằng
Đường hoa Tết là địa điểm thu hút người dân và du khách đến Đà Nẵng nhất trong mùa lễ Tết năm nay
Đường hoa Tết là địa điểm thu hút người dân và du khách đến Đà Nẵng nhất trong mùa lễ Tết năm nay

Chụp ảnh kỷ niệm đêm giao thừa Tết Mậu Tuất
Chụp ảnh kỷ niệm đêm giao thừa Tết Mậu Tuất
Chị Hà Thị Thanh (ở quận Hải Châu, Đà Nẵng) dẫn con nhỏ ra đường hoa Tết Bạch Đằng du xuân chia sẻ: “Vì bé nhà chị còn nhỏ nên chị cho con ra phố chơi sớm cho có không khí Tết. Còn pháo hoa thì có lẽ về nhà mở tivi xem, vì bé còn nhỏ, nên chị không cho thức khuya”
Trong khi đó, bạn Nguyễn Minh Anh cùng nhóm bạn đang chụp ảnh ở đường hoa cho biết, cả nhóm sẽ cùng chờ xem pháo hoa trên sông Hàn trong thời khắc giao thừa đang đến rất gần.
Hai năm rồi, người dân Đà Nẵng mới được xem pháo hoa ngay trong thời khắc giao thừa Tết Nguyên Đán. Năm nay, Đà Nẵng có 3 điểm bắn pháo hoa tại cầu Nguyễn Văn Trỗi (quận Hải Châu), Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn và Trung tâm hành chính huyện Hoà Vang.
Tại Đắk Nông, thời tiết dịp Tết Nguyên đán rất đẹp, ban ngày trời nắng ấm, ban đêm se lạnh. Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tỉnh này có 3 huyện, thị xã tổ chức bắn pháo hoa phục vụ người dân. Trong đó hai huyện Krông Nô và Đắk Mil tổ chức bắn pháo hoa trước thời khắc Giao thừa (từ 21h- 21h25), riêng thị xã Gia Nghĩa, sẽ tổ chức chương trình văn hóa văn nghệ kết hợp với bắn pháo hoa tầm thấp vào lúc 0h ngày mùng 1 tháng Giêng. Toàn bộ kinh phí đều được kêu gọi hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa.
Video tạm dừng
Người dân Đắk Nông háo hức đón Giao thừa

Sau nhiều năm, tỉnh Đắk Nông mới tổ chức bắn pháo hoa lại
Sau nhiều năm, tỉnh Đắk Nông mới tổ chức bắn pháo hoa lại
Người dân háo hức chờ đón màn trình diễn pháo hoa
Người dân háo hức chờ đón màn trình diễn pháo hoa
Sau nhiều năm không tổ chức bắn pháo, năm nay người dân rất háo hức, phấn khởi vì lại có cơ hội để chứng kiến pháo hoa trên bầu trời Đắk Nông. Tại ba vị trí bắn pháo hoa đêm Giao thừa, hàng ngàn người dân đã tập trung về để lựa chọn vị trí đẹp nhất để thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn kéo dài hơn 15 phút với nhiều màu sắc rực rỡ.
Pháo hoa trong đêm giao thừa tại Đắk Nông
Một gia đình xem pháo hoa tại Đắk Nông (ảnh: Dương Phong)
Một gia đình xem pháo hoa tại Đắk Nông (ảnh: Dương Phong)
Bà Nguyễn Thị Châu (xã Quảng Phú, huyện Krông Nô) vượt gần 60km để ra trung tâm huyện để xem pháo hoa. Bà này cho biết: “Hôm nay không khí Tết ở Đắk Nông thật sự rất rộn ràng, khí thế. Mấy năm rồi mới có dịp nên mọi người trong xóm rủ nhau đi xe máy ra đây xem bắn pháo hoa. Năm mới, chúc mọi người an lành và may mắn”.
Tại Quảng Trị, năm nay, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc được tổ chức để phục vụ người dân vui Tết, đón Xuân mới như: hội bài chòi, dập lu và xem chương trình văn nghệ mừng xuân.
Nhiều người dân tham gia hội bài chòi chào Xuân
Nhiều người dân tham gia hội bài chòi chào Xuân
Không khí tại Trung tâm văn hóa tỉnh trở nên náo nhiệt khác hẳn ngày thường. Mọi người đã hoàn tất công việc chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Mậu Tuất, tranh thủ đưa con cái, bạn bè đi chơi hội và xem pháo hoa khoảnh khắc giao thừa.
Chị Nguyễn Thị Trang, sống tại TP.Đông Hà chia sẻ: “Năm nay, tỉnh tổ chức bắn pháo hoa, gia đình chúng tôi hoàn tất mọi công việc cuối năm đưa các cháu nhỏ đi chơi và đón giao thừa. Mấy đứa trẻ rất háo hức tham gia các trò chơi dân gian và chờ đón giao thừa. Không khí ở đây thật vui vẻ, náo nhiệt.”
Một bạn nhỏ tham gia trò chơi dập lu
Một bạn nhỏ tham gia trò chơi dập lu

Nhiều em nhỏ tham gia trò chơi dân gian
Nhiều em nhỏ tham gia trò chơi dân gian

Trò chơi bịt mắt đầy thú vị thu hút sự chú ý
Trò chơi bịt mắt đầy thú vị thu hút sự chú ý
Đặc biệt, Quảng Trị đã tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp để chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, tại trung tâm văn hóa tỉnh vào thời khắc giao thừa.
Tại Thanh Hoá, theo ghi nhận của PV Dân trí, tối 15/2 (tức đêm 30 Tết), trời tuy lạnh nhưng khô ráo, rất thuận lợi cho việc du xuân, đón chào năm mới của người dân và du khách.
Người dân đổ về quảng trường Lam Sơn để du xuân và chờ đón giao thừa
Người dân đổ về quảng trường Lam Sơn để du xuân và chờ đón giao thừa
Ngay từ đầu tối ngày 30 Tết, người dân và du khách bắt đầu đổ về khu vực Quảng trường Lam Sơn để du xuân, xem chương trình nghệ thuật chào đón năm mới. Hòa chung không khí chào đón Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 cùng cả nước, tại Thanh Hóa sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa.
Người dân và du khách có thể chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn vào lúc 23 giờ 5 phút, ngày 15/2.
Lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông đêm giao thừa
Lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông đêm giao thừa
Đồng thời, tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa cũng diễn ra chương trình nghệ thuật “Xuân vê trên quê Thanh ”. Cùng với việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào thời điểm giao thừa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cùng Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn tổ chức chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục hát, múa…
Quán cà phê chật cứng người đêm giao thừa (Ảnh: Duy Tuyên)
Quán cà phê chật cứng người đêm giao thừa (Ảnh: Duy Tuyên)
Các lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại nhiều địa điểm để làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Đồng thời, Công an Thanh Hóa cũng đã tổ chức lực lượng xuống địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống việc đốt pháo vào đêm giao thừa.
Tại Bạc Liêu, ghi nhận của PV Dân trí, thị xã Giá Rai trong đêm 30 Tết, hàng ngàn người đã đổ về trung tâm thị xã để chờ bắn pháo hoa đón năm mới. Tại khu trung tâm văn hóa, một chương trình ca nhạc đón xuân Mậu Tuất đang diễn ra để phục vụ người dân địa phương.
Hàng ngàn người dân thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) đổ ra đường đón giao thừa. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Hàng ngàn người dân thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) đổ ra đường đón giao thừa. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Trong khi đó, khu vực cầu Trần Văn Sớm (cầu vượt qua quốc lộ 1), gần Trụ sở thị xã ủy, nơi tổ chức bắn pháo hoa, hiện có rất đông người ngồi dành chỗ lý tưởng nhất để xem chờ thời khắc pháo hoa đón giao thừa năm mới.
Rất đông người dân tập trung trên cầu vượt qua quốc lộ 1 để chờ xem bắn pháo hoa. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Rất đông người dân tập trung trên cầu vượt qua quốc lộ 1 để chờ xem bắn pháo hoa. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Nhiều người dân cho biết, họ đi xe máy từ các xã vùng nông thôn để ra trung tâm thị xã. “Nay nay khi biết thị xã cũng có bắn pháo hoa nên cả nhà kéo nhau đi xem. Thấy không khí ở đây vui lắm, mong sẽ có một năm mới tốt lành”, một người dân địa phương chia sẻ.

Video tạm dừng
Xem màn bắn pháo hoa ở thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (Video: Huỳnh Hải)
Đúng 22h30 30 Tết, màn bắn phóa hoa đón giao thừa năm mới 2018 bắt đầu tại thị xã Giá Rai. Từng chùm pháo hoa vút lên trời cao trong tiếng reo hò phấn khởi của hàng ngàn người dân địa phương.
Màn pháo hoa được thực hiện trong khoảng 15 phút....
Pháo hoa rợp trời thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) đón giao thừa năm mới Mậu Tuất 2018
Tại Phú Yên, thành phố Tuy Hòa, từ rất sớm, người dân đã tập trung về quảng trường 1 tháng 4 để thưởng thức chương trình văn nghệ và khu vực Tháp Nhạn để chờ xem chương trình bắn pháo hoa mừng năm mới Mậu Tuất.

Video tạm dừng
Hàng ngàn người đổ về TP. Tuy Hòa (Phú Yên) để chờ đón thời khắc giao thừa
Khu vực đường hoa là nơi thu hút đông đảo nhân dân đến du xuân nhất. Mọi người đều tranh thủ chọn cho mình những vị trí đẹp để lưu lại những bức ảnh cùng người thân. Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Mùa Xuân yêu thương” do Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển dàn dựng và biểu diễn cũng thu hút được đông đảo người dân thưởng thức.
Khu vực đường hoa là nơi thu hút đông đảo nhân dân đến du xuân và chờ đón thời khắc giao thừa
Khu vực đường hoa là nơi thu hút đông đảo nhân dân đến du xuân và chờ đón thời khắc giao thừa
Ngoài cầu chúc những điều hạnh phúc, may mắn cho gia đình, nhiều người còn mong muốn năm Mậu Tuất tỉnh Phú Yên sẽ ngày càng phát triển, nhà nhà ấm no.
Bà Nguyễn Thị Liên Anh, phường 5, thành phố Tuy Hòa chia sẻ: Đầu năm ai cũng muốn gia đình có được sức khỏe, thuận hòa; con cái học hành làm ăn tấn tới. Và mong sao tỉnh Phú Yên năm nay sẽ có nhiều đột phá mới để kinh tế địa phương phát triển hơn nữa…
Đêm 30 tại Phú Yên thời tiết se lạnh nên dòng người đổ về TP. Tuy Hòa để chờ đón thời khắc giao thừa ngày càng đông
Đêm 30 tại Phú Yên thời tiết se lạnh nên dòng người đổ về TP. Tuy Hòa để chờ đón thời khắc giao thừa ngày càng đông
Năm nay, nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên cũng tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Việc tổ chức bắn pháo hoa được huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Thời gian bắn bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút đêm giao thừa Mậu Tuất.
Tại Tp.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, bắt đầu từ 10h tối đêm 30 tết, rất đông người dân từ các ngã đường tập trung về đường Trần Phú, trước khách sạn Hoà Bình và vườn hoa Hà Nam để chờ đón màn bắn pháo hoa chào đón năm mới Mậu Tuất 2018.
Thời tiết tại Phủ Lý rất lý tưởng, nhiệt độ không quá lạnh. Phần đông đổ ra đường du xuân, đón chào năm mới 2018 chủ yếu là các bạn trẻ, không khí lúc này trước khách sạn Hoà Bình và vườn hoa rất náo nhiệt khác hẳn ngày thường, một số người ở các huyện cũng không quản đường xa, đêm hôm chạy xe lên thành phố Phủ Lý để xem pháo hoa khiến nơi đây nhộn nhịp hẳn.
Các tuyến đường đổ về đường Trần Phú chật kín người
Các tuyến đường đổ về đường Trần Phú chật kín người
Anh Nguyễn Văn Đài, ở thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên cho biết: “Năm nào ở Phủ Lý bắn pháo hoa, tôi cùng gia đình cũng chuẩn bị làm mọi việc sớm để có thể về Phủ Lý xem. Đây cũng là dịp để gia đình chúng tôi đón chào và hít thở không khí năm mới”.
Để chào đón năm mới Mậu Tuất 2018 UBND tỉnh Hà Nam, đã quyết định bắn pháo hoa đêm giao thừa ở nóc tầng 10, khách sạn Hoà Bình nằm trên đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý.
Nhà văn hoá tỉnh Hà Nam ken đặc người chờ xem bắn pháo hoa trước khách sạn Hoà Bình
Nhà văn hoá tỉnh Hà Nam ken đặc người chờ xem bắn pháo hoa trước khách sạn Hoà Bình
Loại pháo hoa bắn trong đêm giao thừa năm nay của tỉnh Hà Nam là pháo hoa tầm thấp do Công ty Hoá chất 21 – Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nhập khẩu, gồm 22 chủng loại: Giàn đuôi hổ, hoa cúc đơn, phức hợp đơn, liễu rủ vàng, hoa cúc kép, hoa buông đỏ, hoa cúc nở bụi vàng, hoa cúc kép lốp bốp thân đỏ, hoa cúc kép thân xanh lục, hoa cúc kép 02 màu thân trắng, hoa cúc kép sóng vàng lấp lánh, cây cọ vàng, cây cọ đỏ, cây cọ xanh lục, cây cọ nổ lách tách, hoa cúc kép – pháo hình có tiếng sáo, hoa cúc kép – hoa nhụỵ vòng, hoa hướng dương – hoa nhuỵ vòng, mưa vàng – mưa bạc kép, mưa bạc đồng loạt, hoa cúc đồng loạt, mưa vàng đồng loạt.
Số lượng pháo 150 giàn/điểm bắn. Thời gian bắn:15 phút (từ 0h đến 0h15 ngày 16/2/ 2018 – tức ngày 1 tháng Giêng năm Mậu Tuất).
Tiếp tục cập nhật...
T.Kha - Đ.Thảo - C.Bính - N.Linh - K.Hiền - D.Phong - Đ.Đức - D.Tuyên - H.Hải - T.Thi - Đ.Văn

Thảm sát ở Sài Gòn, xác định danh tính 5 nạn nhân trong gia đình

15/02/2018 20:54 GMT+7

TTO - Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu công an nhận định cả 5 người trong gia đình đều bị sát hại.

Thảm sát ở Sài Gòn, xác định danh tính 5 nạn nhân trong gia đình - Ảnh 1.
Hiện trường vụ 5 người trong gia đình bị sát hại - Ảnh: CHẾ THÂN
Tối 15-2 (30 tết), nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Công an TP.HCM đang khẩn trương điều tra vụ án và đã xác định được danh tính của 5 người trong gia đình tử vong trong một căn nhà thuộc hẻm 131 đường số 7, khu phố 8 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).
Các nạn nhân tử vong được xác định gồm ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh), cháu Mai Xuân Triệu (13 tuổi) cháu Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và cháu Mai Huyền Diệp (6 tuổi), là con ruột của vợ chồng ông Chinh.
Ngoài ra, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan chức năng nhận định, cả 5 người trong gia đình đều bị sát hại dã man.
Theo đó, sau khi khống chế con chó béc-giê, lực lượng chức năng đã vào bên trong căn nhà của vợ chồng ông Chinh để khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.
Cơ quan chức năng lần lượt phát hiện thi thể của chị Mai Thị Hồng ở gần cửa ra vào của căn nhà. Bước đầu xác định thi thể của chị Hồng có nhiều vết đâm trên người.
Tại phòng ngủ thứ nhất, công an phát hiện thi thể cháu Mai Huyền Diệu và cháu Mai Huyền Diệp nằm trên nệm đặt trên sàn nhà.
Tại phòng ngủ thứ hai, công an phát hiện thi thể cháu Mai Xuân Triệu nằm trên nệm đặt trên sàn nhà.
Tại phòng ngủ thứ ba, công an phát hiện thi thể ông Mai Xuân Chinh cũng bị sát hại và nằm trên nền sàn nhà. Bước đầu xác định thi thể của ông Chinh có vết cắt ở cổ.
Thảm sát ở Sài Gòn, xác định danh tính 5 nạn nhân trong gia đình - Ảnh 2.
Rất đông người dân theo dõi vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong ngày 30 tết - Ảnh: CHẾ THÂN
Trước đó, như Tuổi Trẻ Online thông tin, chiều 14-2 (ngày 29 tháng chạp), một người bạn của vợ chồng ông Chinh đến giao gà cúng Tết nhưng thấy cửa nhà bị khóa nên người này bỏ về.
Sáng 15-2, người này tiếp tục quay lại giao gà cúng Tết nhưng cửa nhà của vợ chồng ông Chinh vẫn khóa. Lúc này, người bạn mới ngửi thấy mùi hôi thối bên trong căn nhà nên trình báo cho chính quyền địa phương.
Nhận tin báo, công an địa phương đã có mặt tại căn nhà làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, vợ chồng ông Chinh có nuôi một con chó béc-giê hung dữ nên công an địa phương không thể tiếp cận hiện trường.
Công an đã phải tăng cường lực lượng, tìm cách khống chế con chó béc-giê, để lực lượng nghiệp vụ vào bên trong căn nhà.
Sau khi vào được bên trong căn nhà, bước đầu công an xác định cả 5 người trong gia đình đều đã tử vong, thi thể có mùi hôi thối, nghi đã chết nhiều ngày trước đó.
Nhiều người xung quanh cho biết, gia đình ông Chinh gia công cơ khí, kinh doanh máng xối inox, cũng có nhiều công nhân. Chiều 12-2 (ngày 27 tháng chạp), gia đình ông Chinh có tổ chức tiệc tất niên cuối năm.
Sau đó, người dân xung quanh thấy căn nhà của vợ chồng ông Chinh đóng cửa im ỉm, ai cũng nghĩ rằng cả gia đình đã về quê ăn tết.
Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.
SƠN BÌNH

Lời chúc mừng năm mới 2018 hay và ý nghĩa nhất

Thứ Năm, ngày 15/02/2018 22:00 PM (GMT+7)

Ngoài những tấm thiệp, hãy cùng gửi những lời chúc năm mới 2018 hay và ý nghĩa đến người thân và bạn bè.

66 22
Lời chúc mừng năm mới 2018 hay và ý nghĩa nhất - 1
Những lời chúc Tết Mậu Tuất 2018 hay và ý nghĩa nhất
Năm cũ qua đi, năm mới sắp đến, hãy cùng nhau đón năm mới 2018 nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ, bạn bè có cơ hội gặp nhau. Vì vậy, hãy dành tặng cho những người bạn, người thân yêu những câu chúc hay và ý nghĩa nhất để họ cười vui trong ngày đầu năm mới.
LỜI CHÚC CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
1. Chúc bạn năm mới Mậu Tuất 2018 có cái ví căng phồng và cái bụng xẹp lép chứ không phải là điều ngược lại.
2. Gâu gâu gâu! Bạn sống thật lâu, tiền vô như nước, gia đình đại phước, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc tuôn trào!
3, Chúc các bạn có nhiều người để ý. Tỏ tình nhiều ý. Tiền nhiều nặng ký. Công việc vừa ý. Miệng cười mắt ti hí. Sống Lâu Một tí.
4. Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở. Chúc mừng năm mới!
5. Chúc ông bà 1 tô như ý. Chúc cô chú 1 chén an khang. Chúc anh chị 1 dĩa, 1 dĩa…tài lộc!
6. Chàng Dậu vui vẻ mời. Nàng Tuất 2018 tươi trẻ tới. Pháo hoa rực sáng đêm giao thừa. Chúng ta vui mừng đón chào năm mới!
7. Chúc bạn 4 chữ vàng để sống: Sống cho lẽ PHẢI Sống cho chân THẬT Sống biễt kiên NHẪN Sống bằng lương TÂM.
8. Chúc mọi người hay ăn chóng béo, tiền nhiều như kẹo, tình chặt như keo, dẻo dai như mèo, mịn màng trắng trẻo, sức khỏe như voi.
9. Chúc năm mới:
 +Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn bạn được ngọt ngào.
+Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ bạn luôn kiên nhẫn.
+Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ bạn thật sự tỉnh táo.
+Vừa đủ HY VỌNG để cho bạn được hạnh phúc.
+Vừa đủ THẤT BẠI để bạn mãi khiêm nhường.
+Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ bạn mãi nhiệt tâm.
+Vừa đủ BẠN BÈ để bạn được an ủi.
+Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu vật chất của bạn.
+Vừa đủ NHIỆT TÌNH để bạn cho đời thêm hân hoan.
+Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan những thất vọng.
10. Năm Mậu Tuất 2018 – Chúc bạn luôn: Đong cho đầy hạnh phúc – Gói cho trọn lộc tài – Giữ cho mãi an khang – Thắt cho chặt phú quý.
11. Chúc mừng năm mới Mậu Tuất 2018. Chúc năm mới sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, phi những nước đại tiến tới thành công.
12. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành.
13. Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc một năm mới: nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
14. Cung chúc tân xuân phước vĩnh cửu – Chúc trong gia quyến được an khương – Tân niên lai đáo đa phú quý – Xuân đến an khương vạn thọ tường. Đây là lời chúc mừng năm mới thể hiện chút hán nôm mà các cụ hay dùng chúc nhau rất nho nhã.
15. Mùa xuân xin chúc – Khúc ca an bình – Năm mới phát tài – Vạn sự như ý – Già trẻ lớn bé – Đầy ắp tiếng cười – Trên mặt ngời ngời – Tràn đầy hạnh phúc – Xuân đến hy vọng – Ấm no mọi nhà – Kính chúc ông bà – Sống lâu trăm tuổi – Kính chúc ba mẹ – Sức khoẻ dồi dào – Đôi lứa yêu nhau – Càng thêm nồng ấm – Các em bé nhỏ – Học giỏi chăm ngoan – Chúc Tết mọi người – Năm mới hoan hỉ – Gặp nhiều niềm vui.
16. Năm hết Tết đến – Chúc ông chúc bà – Chúc cha chúc mẹ – Chúc cô chúc cậu – Chúc chú chúc dì – Chúc anh chúc chị – Chúc luôn các em – Chúc cả các cháu – Dồi dào sức khoẻ – Có nhiều niềm vui – Tiền xu nặng túi – Tiền giấy đầy bao – Đi ăn được khao – Về nhà người rước – Tiền vô như nước – Tình vào đầy tim – Chăn ấm nệm êm – Sung sướng ban đêm – Hạnh phúc ban ngày – Luôn luôn gặp may – Tràn đầy hạnh phúc.
Lời chúc mừng năm mới 2018 hay và ý nghĩa nhất - 2
Ngoài những tấm thiệp chúc mừng năm mới, hãy cùng gửi những lời chúc đến người thân và bạn bè dịp Tết Mậu Tuất 2018.
LỜI CHÚC TẾT 2018 DÀNH CHO CHA MẸ
1. "Mẹ kính yêu, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình...". Bài hát ấy cứ vang vọng mãi trong ký ức mọi người. Mẹ là người con yêu mến nhất trong cuộc đời, tuy rằng con chưa nói lời này với mẹ bao giờ. Con chỉ thầm gọi và cầu mong mẹ được mạnh khỏe sống mãi bên chúng con.
2. Mẹ ơi, mẹ vừa là người mẹ hiền, lại là người cha nghiêm khắc của chúng con. Chúng con lớn lên trong sự nhọc nhằn từ cuộc sống của mẹ. Giờ chúng con đã lớn nhưng mỗi đứa một phương, mẹ lại cặm cụi sống một mình. Mẹ chỉ mong sao các con của mẹ luôn bình yên và hạnh phúc. Mẹ thường nói món quà lớn nhất mẹ nhận được là hạnh phúc của các con. Năm hết Tết đến, con cầu mong mẹ luôn khỏe mạnh cùng chúng con. Mẹ ơi, con chỉ nói với mẹ một điều: con yêu mẹ nhiều nhiều lắm.
3. Mùa xuân chim én lượn chao Mậu Tuất năm mới, ta cùng chúc nhau. Chúc bố sức khỏe dồi dào Mẹ thêm tuổi mới, ốm đau chẳng còn. Mãi mãi sống cùng các con Cùng nhau hạnh phúc, chúng con vui vầy. Anh em con cùng đến đây Sum vầy hạnh phúc, đón vàng lộc xuân
LỜI CHÚC TẾT 2018 DÀNH CHO SẾP, QUẢN LÝ, CẤP TRÊN
1. Chúc mừng năm mới sếp nhà ta
Có mấy chút thơ đọc gọi là
Mừng cho sếp một năm mới
Rạng rỡ công danh sự nghiệp thành
Hạnh phúc tiền tài luôn tấp nập
Gia đình trẻ nhỏ tiếng cười vui
Sức khỏe dồi dào, tăng gia mạnh
Buôn bán kinh doanh, lợi nhuận nhiều.
2. Em xin chúc mừng năm mới anh/chị. Chúc anh/chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong công việc, cuộc sống.
3. Chúc vị Thuyền trưởng của chúng ta tiếp tục đưa con tàu (Tên phòng or  công ty) thẳng tiến ra biển lớn -  (Tên phòng or công ty) ngày càng lớn mạnh, vững vàng trên thị trường.
4. Chúng em xin chúc Sếp: Có một Bầu trời sức khỏe, Một biển cả tình thương cùng ánh Đại Dương hạnh phúc và chúc sếp Thành Đạt - Thành Công hơn nữa trên con đường sự nghiệp. Nào tất cả chúng ta cùng chúc sếp HAPPY NEWYEAR...HAPPY NEWYEAR...HAPPY NEWYEAR...HAPPY NEWYEAR.
5. Thay mặt ACE xin gửi tới sếp lời chúc mừng mừng năm mới, chúc sếp một năm mới vui – khỏe – trẻ trung – Luôn giữ được tâm hồn dạt dào tràn đầy năng lượng thắp sáng công ty.
LỜI CHÚC TẾT MẬU TUẤT 2018 DÀNH CHO NGƯỜI YÊU
1. Năm mới đến rồi một năm qua thật đặc biệt với anh và cả em nữa. Năm mới đến thế là a lại được nối dài năm tháng được yêu thương chăm sóc em. Anh chúc em tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào hãy gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình em nhé.
2. Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả. Nếu là những ôm ấp vuốt ve anh sẽ tặng em cả rừng cây. Nếu đêm dài là tình yêu anh gửi em cả trởi sao lấp lánh. Nhưng anh không có quyền tặng em trái tim vì  nới đó đã thuộc về em. Chúc em năm mới tình yêu của anh…
3. Bây giờ anh đã yêu em, hôm nay và ngày mai nữa, và chúa đã cho anh thời gian..Anh sẽ yêu em đến cuối cuộc đời. Chúc tình yêu của anh một năm mới hạnh phúc và may mắn.
4. Nếu như nói trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn… thì phải nói anh là một người cực kì may mắn vì anh đã có được em trong cuộc đời. Chúc em yêu của anh năm mới mọi sự tốt lành.
5.Trên Trái Đất có 9.000.000.000 người. Và anh không hiểu vì sao anh chỉ nhắn tin cho mỗi mình em. Có lẽ vì 8.999.999.999 người còn lại không thể thay thế được em. Happy new year my love!
Lời chúc mừng năm mới nào ý nghĩa nhất 2018?
“Có vẻ như ngày nay, trong lời chúc mừng năm mới chữ “Lộc” lấn át chữ “Phúc” và chữ “Thọ””.
Theo An An (Báo giao thông)

Không khí chuẩn bị Tết Mậu Tuất tại châu Á

Người dân Trung Quốc, Indonesia và Campuchia đang chuẩn bị những bước cuối cùng để đón giao thừa vào đêm 15/2.

Không khí chuẩn bị Tết Mậu Tuất tại châu Á
Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng nhất năm ở nhiều nước châu Á. Đây là dịp để người dân sắm sửa nhiều đồ đạc mới và trang hoàng nhà cửa theo chủ đề con giáp, theo Reuters.
Trong ảnh, một người đàn ông đang treo đèn lồng tại thành phố Tây An, miền trung Trung Quốc.
Không khí chuẩn bị Tết Mậu Tuất tại châu Á
Công nhân tháo dỡ mô hình con gà trước một siêu thị tại tỉnh Thiểm Tây. Cư dân mạng Trung Quốc khẳng định con gà này có vẻ ngoài tương đối giống Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Không khí chuẩn bị Tết Mậu Tuất tại châu Á
Các họa sĩ tại Đài Loan vẽ tranh lấy may dựa trên hình chó cưng của khách hàng.
Không khí chuẩn bị Tết Mậu Tuất tại châu Á
Chủ hàng người Campuchia đang chuẩn bị những chiếc đèn lồng và đồ trang trí cho Tết Mậu Tuất tại thủ đô Phnom Penh.
Không khí chuẩn bị Tết Mậu Tuất tại châu Á
Người dân tham quan chợ cây cảnh tại thủ đô Phnom Penh.
Không khí chuẩn bị Tết Mậu Tuất tại châu Á
Lợn quay được chuẩn bị ở một khu chợ tại thủ đô Campuchia.
Không khí chuẩn bị Tết Mậu Tuất tại châu Á
Các khu mua sắm tại thủ đô Jakarta, Indonesia được trang trí đèn lồng đỏ trước đêm giao thừa.
Không khí chuẩn bị Tết Mậu Tuất tại châu Á
Nhiều người Trung Quốc quyết định đón Tết ở nước ngoài. Trong ảnh, một người cầm quốc kỳ Trung Quốc trong buổi bắn pháo hoa đêm 14/2 ở thành phố New York.
Không khí chuẩn bị Tết Mậu Tuất tại châu Á
Nhân dịp Tết Mậu Tuất, nhiều món hàng hóa lấy chủ đề con chó đã trở nên đắt hàng tại khu người Hoa ở Singapore.
Ảnh: Reuters

Nổ kho vũ khí ở Syria, 15 nhân viên an ninh Nga thiệt mạng

Vụ nổ xảy ra tại một kho vũ khí ở Syria một tuần sau khi những lính đánh thuê Nga thiệt mạng trong một cuộc tấn công khác của liên quân do Mỹ dẫn đầu.
 >> Mỹ tấn công quân đội Syria bằng oanh tạc cơ B-52
 >> Những nguồn nghi cung tên lửa cho phiến quân Syria



Vụ nổ kho vũ khí xảy ra tại tỉnh Deir Ezzor. Ảnh: AFP/Getty.
Vụ nổ kho vũ khí xảy ra tại tỉnh Deir Ezzor. Ảnh: AFP/Getty.

AFP ngày 15.2 dẫn nguồn tin từ cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, 15 người Nga làm việc cho một công ty an ninh tư nhân tại Syria đã thiệt mạng sau một vụ nổ làm rung chuyển kho vũ khí của họ tại Syria.
Vụ việc xảy ra tại kho cất giữ vũ khí tại Tabiya Jazira, tỉnh Deir Ezzor, vùng đông bắc Syria, SOHR cho hay.
Ông Rami Abdel Rahman - người đứng đầu tổ chức SOHR cho biết công ty nói trên đang phụ trách "bảo vệ các mỏ dầu và khí đốt do chính quyền Syria kiểm soát".
"Mười lăm người Nga làm việc cho một công ty an ninh Nga đã bị giết trong vụ nổ tại một kho vũ khí của công ty tại Tabiya Jazira, tỉnh Deir Ezzor", ông chia sẻ với AFP.
Các nhân viên người Nga đang theo sát lực lượng chính phủ Syria tiến về các mỏ dầu và khí đốt ở khu vực bờ phía đông sông Euphrates do lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - liên minh người Kurd và Arab do Mỹ hậu thuẫn, kiểm soát.
Thông tin từ website của SOHR cho hay, các tay súng lực lượng chính phủ Syria đang tìm cách tiếp cận vũ khí trong kho thì vướng bẫy mìn và gây ra vụ nổ. Tổng số 23 người thiệt mạng, trong đó có 15 người Nga. Những người thương vong khác là các tay súng thuộc lữ đoàn al-Baqir của quân đội chính phủ Syria.
Thông tin về cái chết của lực lượng an ninh Nga được công bố sau khi liên quân do Mỹ lãnh đạo tấn công nhà máy Coneco hồi tuần trước khiến nhiều lính đánh thuê Nga thiệt mạng. Liên quân do Mỹ dẫn đầu tuyên bố vụ tấn công để trả đũa cho cuộc tấn công trước đó vào căn cứ của SDF gần mỏ khí đốt ở bờ phía đông sông Euphrates.
Chính phủ của tổng thống Syria Bashar al-Assad cáo buộc các cuộc tấn công là "tội ác chiến tranh".
Liên quân do Mỹ dẫn đầu thành lập năm 2014 để chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq, nhưng đã nhiều lần bị cáo buộc ném bom lực lượng quân đội trung thành với chính phủ Damascus.
Theo H.Liên
Lao Động

Thầy phong thủy dự đoán năm Mậu Tuất 'sóng gió' của ông Trump

Theo các thầy phong thủy, trong năm tuổi Mậu Tuất, Tổng thống Trump sẽ chứng kiến thêm quan chức trong bộ máy chính quyền từ chức.


Chuyên gia phong thủy Hong Kong Louis Wong. Ảnh: SCMP.
Chuyên gia phong thủy Hong Kong Louis Wong. Ảnh: SCMP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sinh năm 1946, tuổi Bính Tuất, mệnh Thổ. Năm Mậu Tuất 2018 là năm tuổi của ông chủ Nhà Trắng. Các chuyên gia phong thủy Trung Quốc dự đoán năm nay là một năm khó khăn với chính quyền Trump, SCMP đưa tin. 
Theo chuyên gia phong thủy Hong Kong Louis Wong, ông Trump là một người tuổi Bính Tuất điển hình với tính cách nóng nảy, nói nhiều và không hòa hợp với mọi người. Chính nét tính cách này sẽ tạo "sóng gió" cho tổng thống Mỹ trong năm 2018.
Năm Mậu Tuất bị chi phối bởi các hai yếu tố đất và lửa. Sự kết hợp này sẽ khiến Tổng thống Trump đối mặt với nhiều xung đột, ông Wong, đang điều hành công ty tư vấn phong thủy Sky Fortune ở Hong Kong, dự đoán.
"Trong năm 2018, ông Trump tiếp tục là trung tâm của các cuộc cãi vã trong Nhà Trắng và giữa các quốc gia trên thế giới", ông Wong nói. "Các cộng sự tại Nhà Trắng sẽ từ chức thường xuyên. Môi trường làm việc không tốt. Nhưng tôi nghĩ ông ấy sẽ trụ vững ở vị trí này ít nhất hai hoặc ba năm nữa. Không vấn đề gì". Thầy phong thủy Hong Kong còn khuyên ông Trump chú ý đến sức khỏe, đặc biệt là vấn đề ở thận.
Chuyên gia phong thủy Clarice Chan ở Singapore. Ảnh: SCMP.
Chuyên gia phong thủy Clarice Chan ở Singapore. Ảnh: SCMP.
Trong khi đó, chuyên gia phong thủy Clarice Chan ở Singapore cho rằng tính khí thất thường của Tổng thống Trump hình thành dựa trên bản đồ sao ngày sinh của ông.
"Những người tuổi Bính Tuất nói chung rất tham vọng, có mục đích và nhiều năng lượng", nữ chuyên gia nhận xét. "Họ có thể là những nhà lãnh đạo tài ba nhưng cũng là người thích phán xét, cứng đầu và ngại thay đổi".
Theo bà Chan, những mâu thuẫn trong bản đồ sao đã phóng đại những đặc điểm tính cách của ông Trump. Đó là lý do Tổng thống Mỹ là người liều lĩnh và không sợ thất bại. Ông không đi theo đám đông và có một hệ thống niềm tin rất vững chắc. 
Chuyên gia phong thủy Singapore cũng đồng tình rằng năm 2018, Tổng thống Trump sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc hài hòa các mối quan hệ. "Ông ấy vốn đã có quan điểm riêng và lối suy nghĩ không theo truyền thống. Đương nhiên, tính cách đó gây bất lợi cho ông ấy". 
Ngoài ra, chuyên gia này còn dự đoán ông Trump phải đối mặt với một biến cố chính trị lớn trong năm 2018. "Đảng đối lập sẽ thực sự chống lại ông ấy trong năm nay", bà Chan nói. "Nếu ông ấy linh hoạt hơn và tiếp cận vấn đề một cách mềm dẻo, nhiều khả năng ông ấy vẫn giữ vững vị trí tổng thống".
Các trở ngại trong năm nay của ông Trump không chỉ giới hạn trong nước Mỹ. Từ tháng 10 trở đi, chuyên gia Wong dự đoán bất ổn chính trị ở khu vực Nam và Đông Á có thể ảnh hưởng đến vị thế của tổng thống Mỹ trên trường quốc tế.
"Hàn Quốc và Triều Tiên đang hòa hợp do Thế vận hội Mùa Đông nhưng đến Quý III năm nay, có thể xảy ra khủng hoảng chính trị", ông Wong dự đoán.
Nữ chuyên gia Chan đồng ý tháng 4, 7 và 10 năm nay không phải là những tháng tốt. "Ông ấy đối mặt với nhiều vấn đề trong quan hệ quốc tế. Cuộc khủng hoảng Triều Tiên vẫn tiếp tục, tuy nhiên năm Mậu Tuất 2018 là một năm an hòa do vậy tôi nghĩ sẽ không có sự kiện gì gây chấn động", bà Chan nói.
An Hồng

Mẹ tử vong, con nguy kịch sau va chạm với xe khách ngày 30 Tết

Dân trí Hai mẹ con đang đi xe máy trên đường thì bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe khách. Vụ tai nạn khiến người mẹ tử vong tại chỗ, người con gái được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 15/2 (nhằm ngày 30 Tết) trên tuyến QL 26 đoạn qua thôn 10, xã Ea Đar, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) giữa một xe khách và xe máy.

Hai mẹ con thương vong sau va chạm xe khách
Hai mẹ con thương vong sau va chạm xe khách
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chị Cao Thanh Nga (26 tuổi, ngụ xã Ea Đar, huyện Ea Kar) điều khiển xe máy mang BKS 47F1-423.09 chở theo mẹ là bà Nguyễn Thị Sỹ (61 tuổi) lưu thông trên tuyến QL 26.
Khi xe máy lưu thông đến Km 59, đoạn qua thôn 10, xã Ea Đar thì bất ngờ xảy ra va chạm cùng xe khách của nhà xe Hùng Nam Hoa mang BKS 51B-257.99 do tài xế Nguyễn Đình Bình (31 tuổi) điều khiển.
Cú tông mạnh khiến bà Hoa tử vong tại chỗ còn chị Nga bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng
Xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng
Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng phần đuôi xe, còn xe khách bị móp méo phần đầu xe bên phải.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng huyện Ea Kar khẩn trương điều tra, làm rõ.
Số người chết vì tai nạn tăng cao trong ngày 30 Tết
Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an, trong ngày 30 Tết, toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 33 người chết, 14 người bị thương. Trong số đó, đường bộ có 33 vụ, TNGT đường sắt xảy ra 2 vụ, giao thông đường thủy không xảy ra TNGT.
Đáng nói, 33 người chết vì TNGT là con số tăng cao so với ngày thường và tăng 13 người so với ngày đầu nghỉ Tết (ngày 29 Tết có 20 người chết vì TNGT).
Trong ngày 30 Tết, lực lượng CSGT toàn quốc đã tiến hành kiểm tra lập biên bản hơn 5.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước giấy phép lái xe của 275 trường hợp và tạm giữ 614 phương tiện vi phạm.
C.N.Q

Thúy Diễm

Đi ăn tất niên, nhà bị trộm "dọn" cả trăm triệu tài sản

Dân trí Lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, kẻ trộm phá cửa nhà, đột nhập vào bên trong lấy đi số lượng lớn tài sản, ước tính gần 100 triệu đồng.



Nhà chị Ánh bị trộm cạy cửa, lấy đi tài sản trị giá gần cả trăm triệu đồng
Nhà chị Ánh bị trộm cạy cửa, lấy đi tài sản trị giá gần cả trăm triệu đồng
Cụ thể, chiều 13/2, chị Ánh (34 tuổi, ngụ đường số 2, khu dân cư Diệu Hiền, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đến nhà người thân dự tiệc tất niên còn chồng chị Ánh thì bận đi trực nên khóa cửa nhà, không ai trông coi.
Đến sáng hôm sau, chị tất tả quay về khi được thông báo nhà bị trộm đột nhập.
Chị Ánh cho biết, căn nhà của chị có hai lớp cửa nhưng kẻ gian đã cắt khoen cửa ngoài để vào trong sân. Sau đó, nghi phạm đã cố gắng cạy phá lớp khoá cửa chính nhưng không thành nên quay sang đập kính cửa sổ, dùng kìm cộng lực cắt khung sắt đột nhập vào bên trong lấy đi của chị 1 lượng vàng cất trong phòng ngủ, 3 điện thoại IPhone 6, 2 điện thoại Nokia 8800, 2 điện thoại cảm ứng cùng laptop.
Hiện lực lượng Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu dấu vân tay và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tung trinh sát mong bắt giữ thủ phạm gây án.
Phạm Tâm

30 Tết, xe khách bốc cháy trên đèo Hải Vân, 29 khách nước ngoài hú hồn

Dân trí Một xe khách chở 29 du khách nước ngoài khi đi đến đèo Hải Vân (thuộc địa phận Đà Nẵng) thì bất ngờ bốc cháy. Toàn bộ khách trên xe đã kịp thoát xa trước khi chiếc xe bốc cháy trơ khung nên may mắn không có thiệt hại về người.

Trưa 30 Tết, xe khách bốc cháy trên đèo Hải Vân (đoạn thuộc địa phận Đà Nẵng)
Trưa 30 Tết, xe khách bốc cháy trên đèo Hải Vân (đoạn thuộc địa phận Đà Nẵng)
Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng) cho biết, sự cố xảy ra vào khoảng 11h sáng nay 15/2 (nhằm 30 Tết). Xe khách mang BKS 43B – 025.31 do tài xế Lê Thanh Quốc (SN 1984) điều khiển chạy tuyến Hội An (Quảng Nam) - Thừa Thiên Huế, khi đi đến đèo Hải Vân thì bốc cháy. Trên xe chở 29 du khách nước ngoài. Khi thấy phần đuôi xe bất ngờ bốc khói, tài xế và toàn bộ du khách đã nhanh chóng chạy khỏi xe thoát thân nên không có thiệt hại về người. Toàn bộ xe sau đó bốc cháy trơ khung sườn.
Tài xế và toàn bộ du khách đã kịp chạy thoát thân trước khi ngọn lửa bùng cháy
Tài xế và toàn bộ du khách đã kịp chạy thoát thân trước khi ngọn lửa bùng cháy
Lực lượng PCCC nhanh chóng đến hiện trường dập tắt hoàn toàn đám cháy
Lực lượng PCCC nhanh chóng đến hiện trường dập tắt hoàn toàn đám cháy
Toàn bộ nội thất bên trong xe cháy rụi, trơ khung sườn
Toàn bộ nội thất bên trong xe cháy rụi, trơ khung sườn
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường cùng 4 xe PCCC dập tắt hoàn toàn đám cháy. Đồng thời, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cắt cử lực lượng trực điều tiết giao thông tại hiện trường sau sự cố.
Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Thủ tướng biểu dương lực lượng phản ứng nhanh
Liên quan đến vụ tai nạn hi hữu, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng chức năng của thành phố và quận Liên Chiểu đã kịp thời tiếp cận, xử lý vụ việc, không để xảy ra cháy lan rộng ra khu vực rừng trên đèo. Bố trí phương tiện khác để chở du khách tiếp tục hành trình.
Nhận thông tin này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương UBND thành phố Đà Nẵng, quận Liên Chiểu và các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố đã kịp thời chỉ đạo, xử lý kịp thời vụ việc, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của du khách.
P.T

Tâm An

Kinh tế Việt Nam ở đâu và về đâu khi thế giới bước vào thời đại số 4.0?

Dân trí Năm 2017 đã đi qua, chúng ta có điều kiện nhìn lại và đánh giá một năm nhiều đổi thay của một đất nước đi lên, một con rồng nhỏ đang vươn mình hội nhập, nhưng giữa sân chơi lớn, cuộc chơi mới, chúng ta lại thấy rõ yếu kém của mình. Thế giới đang đi vào Cách mạng 4.0, đâu đó người ta đã tạo dựng giá trị mới cho tăng trưởng từ cuộc cách mạng này. Đối diện với các mới, Việt Nam sẽ làm gì, sẽ làm gì để tận dụng phát triển đất nước, thay vì trốn chạy.
 >> Thủ tướng: Cách mạng 4.0 là cơ hội cho khát vọng phồn vinh dân tộc
 >> Cách mạng 4.0 từ…bãi đất trống
 >> TS Lê Đăng Doanh: Việt Nam đi đầu Cách mạng 4.0 là tuyên bố “giật mình”



Kinh tế Việt Nam năm 2017 có những dấu hiệu khởi sắc rất rõ ràng
Kinh tế Việt Nam năm 2017 có những dấu hiệu khởi sắc rất rõ ràng
Dân Trí xuân Mậu Tuất 2018 xin trích đăng các ý kiến, quan điểm, góc nhìn và giải pháp của các chuyên gia kinh tế đầu ngành của Việt Nam và quốc tế về tiến trình hội nhập của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn gần đây, những thách thức, cơ hội và những bước chuyển mình để Việt Nam thực sự tạo dựng được giá trị gia tăng của hội nhập đối với phát triển đất nước.
Cùng sống trong cơ hội, doanh nghiệp Việt khó làm chủ cuộc chơi
TS Nguyễn Đình Cung, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng: Có vẻ như các DN FDI đã tận dụng tốt hơn những cơ hội từ hội nhập kinh tế, nhất là cơ hội từ việc loại bỏ thuế, gia nhập thị trường của hàng hoá xuất xứ từ Việt Nam sang các nước có ký FTAs.
Ông Cung đánh giá: Thời gian mở cửa, tăng trưởng kinh tế Việt Nam trông chờ chủ yếu nhờ đầu tư nước ngoài. Nếu không có đầu tư nước ngoài thì nền kinh tế lúc này “rất tệ” vì khu vực DN Nhà nước có cơ hội nhưng lại yếu kém, mất năng lực; doanh nghiệp tư nhân nhỏ bé, lạc hậu và thiếu kỹ năng. Nếu tiếp tục phân hoá nền kinh tế thành hai thành phần FDI và khu vực trong nước như hiện nay sẽ gây ra nhiều vấn đề cho tương lai.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung:  Nền kinh tế chia thành hai: FDI và khu vực trong nước như hiện nay sẽ gây ra nhiều vấn đề cho tương lai.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung: Nền kinh tế chia thành hai: FDI và khu vực trong nước như hiện nay sẽ gây ra nhiều vấn đề cho tương lai.
Viện trưởng CIEM cho biết: “Cùng sống trong cơ hội từ các Hiệp định thương mại song và đa phương (FTAs) thế hệ mới, nhưng hình như khó khăn vướng mắc chủ yếu đến từ DN trong nước chứ không phải từ DN FDI”.
Theo ông Cung, "Rào cản trước tiên là hàng rào phi thuế quan, hạn chế xuất khẩu từ các nước đang phát triển sang các nước phát triển. Giải pháp giảm hàng rào kỹ thuật trước tiên phải có cái nhìn tích cực, chúng ta phải đáp ứng những chuẩn mực cao thì mới tận dụng được cơ hội tiếp cận với thị trường, nếu không, chúng ta sẽ bị loại".
"Muốn lấy được cơ hội từ các FTAs để tiếp cận thị trường EU, Mỹ, Nhật Bản thì phải hiểu thị trường, đáp ứng nhu cầu, tiêu chuẩn, từ đó đầu tư thêm, thay đổi quy trình sản xuất, quản trị... Quả thực DN Việt Nam thụ động trong đáp ứng những yêu cầu này", ông Cung nói.
CGKT này cũng chỉ rõ thực trạng: Doanh nghiệp Việt khó đáp ứng được chuẩn mực của các tập đoàn đa quốc gia, những chuẩn mực để tham gia vào chuỗi giá trị của họ thường khó hơn những chuẩn mực quốc gia.
“Phải hiểu tiêu chuẩn của họ, có thể có tiêu chuẩn phân biệt đối xử thì phải hiểu và yêu cầu họ bãi bỏ, sửa đổi để đảm bảo tiếp cận công bằng hàng hoá Việt Nam vào những chuỗi giá trị này”, Viện trưởng Cung đánh giá
Cách mạng 4.0, đừng nhìn như thách thức
TS Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Chương trình giảng dạy Kinh tế, Trường Đại học Fulbright Việt Nam cho biết: Kinh tế thế giới 10 năm trước có tốc độ tăng 4%, nay chỉ còn 3%, các nền kinh tế mới nổi đang phát triển có tốc độ 8,3% nay chỉ còn 6,8%; Trung Quốc, Ấn Độ có tốc độ tăng trưởng đang giảm. Với một quốc gia phụ thuộc vào thị trường nước ngoài như Việt Nam, có nền kinh tế mở như vậy, điều này chắc chắn có tác động.
“Nền kinh tế Trung Quốc hay bất cứ nền kinh tế có quan hệ thương mại, đầu tư lớn nào với Việt Nam có những trục trặc, rủi ro và điều này có lẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chúng ta”, ông Tự Anh nói.
Vị chuyên gia cho rằng: Cùng với GDP tăng trưởng chậm lại một điều thấy rất rõ là tốc độ tăng trưởng thương mại chậm lại. Một nước phục thuộc rất lớn vào thương mại thế giới như Việt Nam chắc chắn cần phải nhìn thấy điều này như một cảnh báo. “Chúng ta vừa hội nhập quốc tế nhưng đồng thời cũng phải chăm lo cho thị trường trong nước. Đây là thông điệp hết sức quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua”, ông Tự Anh nhấn mạnh.

CGKT Vũ Thành Tự Anh:Việt Nam ở đâu trong tiến trình cách mạng 4.0 thì những nhà hoạh định chính sách phải trả lời
CGKT Vũ Thành Tự Anh:"Việt Nam ở đâu trong tiến trình cách mạng 4.0 thì những nhà hoạh định chính sách phải trả lời"
Thế giới biến động, Việt Nam đang đứng ở đâu? Ông Tự Anh nhận định: Năm 2016, nền kinh tế Việt Nam đứng ở thứ 14 về điểm hấp dẫn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong năm 2017 theo báo cáo của MUTRAP thì Việt Nam đứng ở vị trí 12, tức có sự cải thiện về thứ bậc hấp dẫn đầu tư, tóm lại triển vọng kinh tế toàn cầu tương đối khả quan.
Tuy nhiên, thế giới đang chứng kiến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng 4.0) chúng ta biết, hiểu nhưng chưa ứng dụng vào để tăng giá trị mới cho nền kinh tế.
"Cách mạng 4.0 sẽ thay đổi 1 cách toàn diện cách chúng ta sống, kinh doanh, các hệ thống tương tác với nhau, do vậy sẽ tác động đến cáchchúng ta ra chính sách và cải cách quốc gia... Nếu nhìn vào tiến bộ mới như trí tuệ nhân tạo, số hoá, công nghệ sinh học... có thể thấy rằng những bước tiến như vũ bão, tuy nhiên Việt Nam ở đâu trong tiến trình này thì những nhà hoạh định chính sách phải trả lời", ông Anh nói.
Ông Anh nói: Nếu chúng ta so sánh thì khoảng cách giữa Việt Nam với ASEAN 4 tương đối xa, trong đó có các tiêu chí như: Sự sẵn sàng về công nghệ, trình độ của người lao động, khả năng sáng tạo và sử dụng công nghệ. Trong đó, sáng tạo - điều kiện quan trọng để chúng ta tận dụng công nghệ thì Việt Nam đang đi sau mặt bằng chung của ASEAN và thế giới, điều này có nghĩa chúng ta sẽ tiếp tục nói về công nghệ 4.0 nhưng chúng ta vẫn chỉ mới đang chuẩn bị cuộc chơi.
Đừng coi Việt Nam là nơi xuất khẩu hộ, tăng trưởng nhờ
TS Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định: Việt Nam mở cửa rất thành công, chúng ta nên tiếp tục mở cửa hội nhập nhưng vẫn giữ được độc lập chính sách. Thời gian tới, khi ký FTA với EU nền kinh tế sẽ chịu những áp lực to lớn về chất lượng hàng hoá, thể chế tuy nhiên, đây là cơ hội để cho DN Việt Nam vươn lên, cải cách nội lực.

Chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên:Việt Nam gần như tham gia vào tất cả làn sóng và xu hướng nền kinh tế thế giới nhưng nhìn lại chúng ta được lợi gì?, Ảnh: M.Q
Chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên:"Việt Nam gần như tham gia vào tất cả làn sóng và xu hướng nền kinh tế thế giới nhưng nhìn lại chúng ta được lợi gì?", Ảnh: M.Q
Viện trưởng Thiên đánh giá: Việt Nam gần như tham gia vào tất cả làn sóng và xu hướng nền kinh tế thế giới nhưng nhìn lại chúng ta được lợi gì? Việt Nam là quốc gia thành công và hưởng lợi nhiều từ hội nhập, tuy nhiên mặc dù hội nhập là quan trọng nhưng phương thức hội nhập còn quan trọng hơn.
Nói cách khác, đừng biến hội nhập của Việt Nam như điểm trung gian để các DN FDI xuất khẩu nhờ. Điều này làm sai lệch nội dung và mục đích, khiến tăng trưởng cao nhưng chất lượng sống và thu nhập của người dân Việt Nam không tương xứng.
Ông Thiên dẫn chứng: Chúng tôi có nghiên cứu về ngành điện tử của Việt Nam, trọng điểm là 2 tập đoàn lớn đã đầu tư là Samsung và Intel. Phát hiện một vấn đề là trong chuỗi giá trị của các ông lớn trên, DN Việt Nam về cơ bản không có ở vị trí nhà cung ứng (vendor) cấp 1 ở các phần việc quan trọng. Nếu có cũng chỉ là dây truyền vỏ, bao bì, nhãn mác. Đa số tập trung ở cấp 2, 3 và các cấp dưới với giá trị gia tăng không cao.
Ở góc nhìn ngoài cuộc, ông Bruno Angelet, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam cho biết: Việt Nam đứng sau Singapore trong ASEAN về độ mở của nền kinh tế, những FTAs sẽ giúp Việt Nam cải thiện nền kinh tế trong tương lai, nhưng làm thế nào kinh tế trong nước giảm độ phụ thuộc vào nước ngoài?
Ví dụ nông nghiệp Việt Nam có vị trí đáng kể, những mặt hàng cà phê, cao su có vị trí nhất định trên trường quốc tế. Nếu xuất sang EU, hàng hoá Việt Nam sẽ tận dụng được ưu đãi thuế trong FTAs, vấn đề chính còn lại là tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn. Nhiều DN Việt than phiền tiêu chuẩn EU quá cao, nhưng thực tế EU không có sự phân biệt đối xử giữa DN Việt và DN EU.
Ông Bruno cho biết, vấn đề cốt lõi là Việt Nam phải có những tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn để đảm bảo rằng những năm tới sản phẩm xuất khẩu từ Việt Nam có chất lượng hàng đầu trên thế giới. Việt Nam đầu tư nhiều vào thương hiệu, nhưng sản phẩm tôm vẫn có dư lượng kháng sinh cao thì thương hiệu của con tôm bị ảnh hưởng.
"Chúng tôi quan tâm tới chất lượng, chứ không phải số lượng và DN Việt Nam cần chú ý điểm này, và nếu hàng hoá Việt Nam đạt chuẩn vào EU thì có thể xuất đi khắp khu vực trên toàn thế giới", Đại sứ EU nói.
Nguyễn Khánh

Diễn viên Lê Tuấn Anh và các nghệ sĩ nghẹn ngào trong lễ tang Nguyễn Hậu


Những đồng nghiệp thân thiết của nam diễn viên phim "Đất phương Nam" như Mai Huỳnh, Đào Bá Sơn... đến tiễn biệt ông vào trưa 30 Tết.

Dien vien Le Tuan Anh va cac nghe si nghen ngao trong le tang Nguyen Hau hinh anh 1

Ngày 15/2, lễ di quan diễn viên Nguyễn Hậu diễn ra vào lúc 12h30. Ông qua đời ngày 14/2 vì bệnh ung thư gan. Linh cữu của nam diễn viên quàn tại phòng cộng đồng của một chung cư tại quận 7, TP.HCM. Nguyễn Hậu bị bệnh ung thư gan suốt 7 năm qua nhưng con gái ông giấu kín thông tin này với cha vì muốn ông sống lạc quan. Đạo diễn Phương Điền cùng nhiều bạn bè thân thiết của Nguyễn Hậu cũng có mặt từ sớm để đưa tiễn ông. Phương Điền kể đàn anh chính là người hướng dẫn anh diễn xuất ngày đầu mới bước chân vào điện ảnh. 

Dien vien Le Tuan Anh va cac nghe si nghen ngao trong le tang Nguyen Hau hinh anh 2

Đạo diễn Đào Bá Sơn đến từ biệt người em thân thiết lần cuối. Ngày 29 Tết anh đã tới viếng Nguyễn Hậu nhưng sáng 30 Tết vẫn tới đưa tiễn đồng nghiệp. 

Dien vien Le Tuan Anh va cac nghe si nghen ngao trong le tang Nguyen Hau hinh anh 3

 Nghệ sĩ Mai Huỳnh đóng nhiều phim chung với Nguyễn Hậu như Chuyện tình bên dòng kênh xáng, Nữ sát thủ, Được sống... Anh đã bật khóc khi kể lại kỷ niệm ngày đóng bộ phim cuối cùng của Nguyễn Hậu - Gạo nếp, gạo tẻ. Theo đó, nghệ sĩ Nguyễn Hậu đã mời Mai Huỳnh ăn cơm và nhất định đòi trả tiền. Nam nghệ sĩ còn mời cà phê cả đoàn vì bảo cuộc sống đỡ hơn khi được cháu cho nhà ở nhờ.

Dien vien Le Tuan Anh va cac nghe si nghen ngao trong le tang Nguyen Hau hinh anh 4

 Nghệ sĩ Hữu Thành xúc động đến đưa tiễn đàn em. Diễn viên lão thành đóng chung với Nguyễn Hậu phim "Mùa len trâu".

Dien vien Le Tuan Anh va cac nghe si nghen ngao trong le tang Nguyen Hau hinh anh 5

Trước lễ di quan, đạo diễn Đào Bá Sơn thể hiện sự thương tiếc của đồng nghiệp với Nguyễn Hậu qua bài điếu văn xúc động. Trong mắt mọi người Nguyễn Hậu là diễn viên giản dị, tính cách phóng khoáng, luôn sống hết mình cho vai diễn và đồng nghiệp. 

Dien vien Le Tuan Anh va cac nghe si nghen ngao trong le tang Nguyen Hau hinh anh 6

 Đạo diễn Đào Bá Sơn hợp tác với Nguyễn Hậu trong nhiều phim ở cả vai trò diễn viên và đạo diễn. Khi đọc điếu văn, đạo diễn phim "Long thành cầm giả ca" nhiều lần nghẹn ngào, xúc động.

Dien vien Le Tuan Anh va cac nghe si nghen ngao trong le tang Nguyen Hau hinh anh 7

 Bà Hồng Sương và con cháu bần thần trước giây phút đưa tiễn chồng về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà chia sẻ 40 năm gắn bó với ông là thời gian ngọt ngào và hạnh phúc. Ông cưng chiều vợ con, chưa từng làm điều gì khiến bà không tin tưởng. Bà không tin chồng đã ra đi mãi mãi. Ngay cả những lúc ông chống chọi với cơn đau dữ dội, bà vẫn tin ông sẽ khỏe lại.

Dien vien Le Tuan Anh va cac nghe si nghen ngao trong le tang Nguyen Hau hinh anh 8

Trong giây phút đưa linh cữu chồng lên xe tang, bà Hồng Sương bật khóc nức nở. Nghệ sĩ Lê Tuấn Anh chia sẻ nỗi đau với gia đình, động viên vợ đồng nghiệp bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe.  



Dien vien Le Tuan Anh va cac nghe si nghen ngao trong le tang Nguyen Hau hinh anh 9

 Nỗi đau mất bạn dường như càng nhân thêm nhiều lần với các nghệ sĩ khi đám tang lại vào ngày giáp Tết. 

Dien vien Le Tuan Anh va cac nghe si nghen ngao trong le tang Nguyen Hau hinh anh 10

Đúng 12h30 lễ di quan bắt đầu. Nghệ sĩ quá cố sẽ được chôn cất tại nghĩa trang ở Bình Dương.  

Dien vien Le Tuan Anh va cac nghe si nghen ngao trong le tang Nguyen Hau hinh anh 11

 Dù tang lễ diễn ra vào ngày 30 Tết, nhiều đồng nghiệp thân thiết vẫn đến từ biệt nghệ sĩ Nguyễn Hậu. Trong giới, nam diễn viên được bạn bè, đàn em yêu quý vì tính tình phóng khoáng, nhiệt tình hỗ trợ về diễn xuất.

Dien vien Le Tuan Anh va cac nghe si nghen ngao trong le tang Nguyen Hau hinh anh 12

 Chị Khánh Vy - con gái nam diễn viên òa khóc khi đưa tiễn cha. Trước đây, vì trả nợ nần cho con gái, Nguyễn Hậu phải bán căn nhà mà ông tích cóp nhiều năm mới mua được. Từ đó, ông và vợ phải sống cảnh ở nhà thuê, ở nhờ suốt 20 năm.


Video: Trích đoạn phim "Đất phương Nam"
  >>> Đọc thêm: Quyền Linh, Phương Thanh viếng diễn viên Nguyễn Hậu vào ngày 29 Tết

Nguồn: Zing


Moscow nêu sự thật vụ Mỹ ném bom chết trăm lính Nga



Moscow nêu sự thật vụ Mỹ ném bom chết trăm lính Nga
(PLO)-Bộ Ngoại giao Nga xác nhận cái chết của 5 người Nga trong cuộc không kích do liên quân Mỹ tiến hành ở Syria hồi tuần trước, nhưng nói cần làm rõ quốc tịch của họ.
“Theo số liệu sơ bộ, kết quả trận xung đột vũ trang nói trên mà nguyên nhân đang được làm rõ, 5 người có lẽ là công dân Nga đã thiệt mạng. Cũng có một số người bị thương nhưng điều này cần được xác minh, trước hết là quốc tịch của họ, liệu tất cả là công dân Nga hay là của nước khác. Tôi xin lần nữa nhấn mạnh ở đây chúng tôi không nói về quân nhân Nga” – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại một buổi họp báo ngày 15-2, theo Sputnik.
Moscow nêu sự thật vụ Mỹ ném bom chết trăm lính Nga - ảnh 1
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: SPUTNIK 
Theo bà Zakharova, tin tức việc hàng trăm công dân Nga thiệt mạng trong trận không kích do liên quân Mỹ tiến hành ở Syria đã bị lực lượng chống chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad thêu dệt nên.

 “Các tuyên bố về cái chết của hàng trăm công dân Nga là thông tin sai lệch cổ điển. Không hề có chuyện 400, 200, 100, thậm chí là 10 người trong số họ thiệt mạng trong trận không kích của liên quân Mỹ” – bà Zakharova nhấn mạnh.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, trong số những người đầu tiên lan truyền thông tin này có các tay súng chống chính phủ Syria. Bà cũng lưu ý có rất nhiều người đến từ quốc gia khác đang tham chiến ở các vùng chiến sự Syria.
“Có một lượng lớn công dân đến từ mọi nơi trên thế giới, trong đó có Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), có mặt ở các vùng chiến sự Syria. Mục đích họ đến đây khác nhau, trong đó có tham gia các hành động thù địch” – bà Zakharova khẳng định, lưu ý rằng không dễ gì có thể lần theo dấu vết của họ.
Tuần trước, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ thông báo liên quân quốc tế chống khủng bố do Washington dẫn đầu đã tiến hành những gì mà lực lượng này gọi là “không kích phòng thủ” nhằm vào các lực lượng thân chính phủ Syria gần sông Euphrates. Động thái này là để đáp trả một cuộc tấn công nhằm vào trụ sở chỉ huy của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF). Quân đội Mỹ thông báo trận không kích đã dẫn tới cái chết của ít nhất 100 binh sĩ thân chính phủ Syria.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông tin 25 tay súng Syria đã bị thương trong trận không kích. Bộ này thêm rằng họ bị tấn công trong lúc thực hiện một chiến dịch trinh sát mà không có sự phối hợp với phía Nga. Bộ khẳng định không có quân nhân Nga trong khu vực này.
Damascus lên án vụ không kích là “hành động gây hấn mới và cấu thành tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người”. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho hay trận không kích này đã cho thấy mục tiêu thực sự đằng sau “sự hiện diện quân sự bất hợp pháp” của Washington ở Syria. Moscos cho rằng Mỹ đã kiểm soát các tài sản kinh tế của Syria thay vì ra sức đánh bại IS.
Moscow nêu sự thật vụ Mỹ ném bom chết trăm lính Nga - ảnh 2
Chiến sự Syria đã bước sang năm thứ bảy. Ảnh: AFP
Sau đó, các báo cáo truyền thông nổi lên nói rằng một lượng lớn “lính đánh thuê” người Nga đã thiệt mạng trong trận không kích. Đến nay, chỉ mới có thông tin về cái chết của một công dân Nga là Kiril Ananyev, thành viên nhóm hoạt động xã hội “Another Russia”, do điều phối viên của tổ chức này thông báo.

Khi được yêu cầu bình luận về báo cáo trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 14-2 cho hay ông không loại trừ khả năng người Nga – những người không phải thành viên của quân đội Nga – có thể ở Syria.
Trước đó trong ngày, ông Peskov nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không ra quyết định xác minh bất kỳ thông tin nào liên quan tới người Nga ở Syria.

NGỌC NHƯ

Thảm sát học đường Florida dấy lên tranh cãi về súng ống



Tổng thống Donald Trump phát biểu về vụ nổ súng tại trường trung học phổ thông Marjory Stoneman Douglas ở nam Florida, tại Nhà Trắng, ngày 15 tháng 2, 2018.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm thể hiện một giọng điệu nghiêm trang sau vụ nổ súng làm chết người ở bang Florida, mô tả một "cảnh tượng bạo lực khủng khiếp, hận thù và tàn ác" và hứa hẹn "giải quyết vấn đề khó khăn là sức khỏe tâm thần," nhưng không nhắc gì đến súng ống.
Phát biểu chậm rãi và từ tốn từ Phòng Ngoại giao của Nhà Trắng, ông tìm cách trấn an một đất nước đang bàng hoàng cũng như các gia đình học sinh và những người sống sót.
"Tất cả chúng ta đều là một gia đình Mỹ, và nỗi đau khổ của các bạn cũng là thống khổ của chúng tôi," ông Trump nói. "Không nên để một học sinh nào, một giáo viên nào đối mặt với nguy hiểm trên học đường Mỹ."
Ông Trump, người sở hữu một câu lạc bộ tư nhân ở Palm Beach, Florida, cách thành phố Parkland nơi vụ nổ súng xảy ra 40 dặm, hôm thứ Năm nói ông đang lên kế hoạch đến thăm cộng đồng đang đau buồn này.
Ông không trả lời những câu hỏi về súng ống được phóng viên hô to khi ông rời khỏi phòng.
Phát biểu của Tổng thống được đưa ra một ngày sau khi một cựu học sinh nổ súng tại trường trung học phổ thông Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Florida, với một khẩu súng trường AR-15, giết chết 17 người và làm bị thương thêm 14 người khác. Đây là vụ nổ súng học đường gây tử vong nhiều nhất ở Mỹ kể từ khi một tay súng tấn công một trường tiểu học ở thành phố Newtown, bang Connecticut, cách đây hơn năm năm.
Tại Quốc hội, những chia rẽ thường thấy về luật liên quan tới súng ống lại hiển hiện.
Lãnh đạo Thiểu số Dân chủ ở Hạ viện Nancy Pelosi nói trong một thông cáo rằng đã đến lúc phải hành động. "Quốc hội có trách nhiệm đạo đức là phải đưa ra hành động hợp lý để ngăn chặn thảm họa hàng ngày của tình trạng bạo lực súng ống trong các cộng đồng trên khắp nước Mỹ. Thế là quá đủ rồi."
Lãnh đạo Đa số Cộng hòa ở Thượng viện Mitch McConnell không đề cập đến súng khi ông nói Thượng viện sẽ cử hành một phút mặc niệm vào buổi trưa. "Vụ bạo lực vô nghĩa, tàn bạo đó là vô lương tâm, nói như vậy là hãy còn nhẹ," ông nói.
Trước khi trở thành ứng cử viên Tổng thống, ông Trump có lúc từng ủng hộ một số hạn chế súng nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên, vào đầu nhiệm kỳ, ông nói với Hiệp hội Súng Quốc gia rằng ông là "bạn và người ủng hộ" của họ. Ông đã ký một nghị quyết được thông qua bởi Quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát chặn một quy định thời Obama được vạch ra để ngăn súng rơi vào tay của một số người mắc bệnh tâm thần.
Ông Trump hôm thứ Năm ca ngợi các giáo viên và những người ứng cứu đầu tiên. Ông cũng cam kết chính quyền của ông sẽ làm việc với giới chức cấp bang và cấp địa phương để cải thiện an toàn trường học và "giải quyết vấn đề khó khăn là sức khoẻ tâm thần."
Ông Trump, không phát biểu công khai ngay sau khi vụ nổ súng, sáng thứ Năm lên Twitter phát biểu ý kiến, gọi nghi phạm là "tâm thần bất ổn" và nhấn mạnh điều quan trọng là "phải báo cáo những trường hợp như thế cho nhà chức trách, hết lần này tới lần khác!" Ông tweet về vụ nổ súng hai lần hôm thứ Tư, gửi lời chia buồn và cho biết đã nói chuyện với Thống đốc bang Florida.
Tổng thống cũng ra một tuyên bố để tang các nạn và ra lệnh treo cờ rũ tại các tòa nhà chính phủ khắp cả nước.

Sống ở Mỹ 20 năm, cặp vợ chồng Trung Quốc bị trục xuất vào mùng Một Tết

A-A A+ ‹Đọc›
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
Một cặp vợ chồng Trung Quốc đến hạn trục xuất vào Tết sau khi bị phát hiện nhập cư Mỹ bất hợp pháp từ hai thập kỷ trước.
Vợ chồng anh Zhe Long Huang và các con trai nhận lệnh trục xuất khỏi đất nước này đúng dịp Tết cổ truyền nơi quê nhà của họ.
Vợ chồng anh Zhe Long Huang và các con trai nhận lệnh trục xuất khỏi đất nước này đúng dịp Tết cổ truyền nơi quê nhà của họ.
Anh Zhe Long Huang và vợ Xiang Jin Li đang sống ở bang Connecticut và đã nhận lệnh bị trục xuất ít ngày trước. "Chúng tôi ở đây 20 năm và thậm chí chẳng còn nghĩ về Trung Quốc nữa", anh Huang nói với trang The Hartford Courant. "Chúng tôi đã là người Mỹ. Và giờ họ bảo chúng tôi ’biến đi’".
Chính quyền bang cho cặp vợ chồng này muộn nhất là tới mùng Một Tết phải rời khỏi đất nước trước khi họ xử trí. Để ngăn chuyện bỏ trốn, anh Huang phải đeo một thiết bị theo dõi GPS ở cổ tay.
Năm 1999, vợ chồng Huang rời Cát Lâm, Trung Quốc tới New York. Họ không có visa hợp lệ. Năm 2006, họ chuyển tới Connecticut và mở một tiệm làm móng có tên Deco Nails. Vợ chồng anh Huang có hai con trai, 15 và 5 tuổi, đều chào đời ở Mỹ.
Advertisement
Theo luật sư đại diện của hai người, họ được phép ở lại đây sau khi nhận lệnh rời khỏi đất nước này 5 năm trước. Sau đó, cặp vợ chồng này đã nộp đơn xin định cư lâu dài nhưng bị từ chối, theo South China Morning Post.
Hai con họ đều là công dân Mỹ và chỉ nói được tiếng Anh. Anh Huang và vợ sẽ phải đưa các con trở lại Trung Quốc bởi nếu ở lại, trẻ sẽ thuộc quyền nuôi dưỡng của bang.
Tuần trước, Laurie Kane, một người bạn của gia đình này, đã tổ chức một cuộc mít tinh bên ngoài tiệm nail của hai người để chống lại lệnh trục xuất. Khoảng 100 bạn bè và thành viên khu dân cư đã có mặt ủng hộ.
Tuy nhiên hầu hết người Trung Quốc lại bình luận không mấy cảm thông với trường hợp này trên mạng xã hội Weibo.
"Tốt hơn là họ đừng có về nước vì chính họ đã bỏ đi và từ chối gốc gác. Nếu họ thực sự nghĩ mình là người Trung Quốc, họ sẽ không để cho con cái chẳng biết nói tiếng quê hương. Chẳng có gì phải thương cho gia đình này", một người viết.

Wang Huiyao, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc và toàn cầu hóa có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết, gia đình này đang phải đối mặt với chính sách thắt chặt nhập cư của tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông nói rằng Trung Quốc sẽ chào họ về nước và con cái họ có thể theo bố mẹ trở lại Trung Quốc theo visa du lịch trước khi quyết định theo quốc tịch Trung Quốc hay Mỹ khi đủ 18 tuổi.

Nhà tiên tri mù Vanga và những dự báo về năm 2018

Nhà tiên tri mù Vanga được tin là đoán đúng về vụ khủng bố ngày 11.9, sự trỗi dậy của IS và xung đột ở Syria cũng đưa ra dự đoán về tình hình thế giới năm 2018.

Qua đời vào năm 1996 ở tuổi 85, bà Baba Vanga rất được tôn kính ở Nga khi mọi người cho rằng bà có tỷ lệ chuẩn xác 85% khi nói về tương lai. Tại Nga, hàng triệu người tin rằng bà có khả năng siêu phàm.
Khi nói về năm 2018, nhà tiên tri mù Vanga cho rằng Trung Quốc sẽ trở thành siêu cường mới, theo Yahoo News. Đồng thời, các quốc gia đang phát triển cũng không bị bóc lột nữa, thay vào đó, sẽ trở thành các quốc gia đi bóc lột.
Giải thích lời tiên đoán này, nhiều người cho rằng sang năm 2018, Mỹ và nền kinh tế Mỹ sẽ bị Trung Quốc “soán ngôi”. Năm 2011, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng dự đoán rằng kinh tế Trung Quốc sẽ vượt kinh tế Mỹ vào năm 2016, nổi lên như siêu cường mới.
Theo tờ Daily Record, Trung Quốc giờ đã là một cường quốc về quân sự và kinh tế. Tuy nhiên, theo số liệu của Ngân hàng thế giới vào tháng 3.2017, kinh tế Trung Quốc vẫn đứng thứ hai thế giới sau Mỹ nếu xét về tổng sản phẩm quốc nội (11 nghìn tỷ USD so với 18 nghìn tỷ USD). Liệu kinh tế Trung Quốc có vượt Mỹ vào năm sau theo như dự đoán của bà Vanga vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.
Trước khi chết, bà Vanga cũng đưa ra lời tiên tri ớn lạnh về việc sử dụng vũ khí hạt nhân và Thế chiến thứ 3. Khi năm 2017 đã gần hết, những người theo thuyết âm mưu lo sợ những tiên đoán này sẽ diễn ra trong năm 2018.
Theo đó, nhà tiên tri mù nói rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ tàn phá thế giới và hầu hết mọi người sẽ chết vì ung thư da vì vũ khí hóa học.
Bà dường như cũng dự đoán rằng Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ - người mà chúng ta đã biết là Donald Trump - sẽ gặp phải cuộc khủng hoảng lớn. Dự đoán của bà viết: "Mọi người sẽ đặt hy vọng của họ vào ông, mong muốn kết thúc cuộc khủng hoảng, nhưng điều ngược lại sẽ xảy ra; và mâu thuẫn giữa Bắc và Nam sẽ leo thang”.
Một số người thậm chí còn cho rằng cụm từ "Bắc và Nam" có thể có nghĩa là Triều Tiên và Hàn Quốc, nằm ở phía bắc và phía nam của bán đảo Triều Tiên.
Về tương lai xa, bà Vanga cũng đưa ra dự đoán cụ thể cho năm 2023. Theo bà, quỹ đạo của Trái Đất sẽ thay đổi vào khoảng thời gian này.
Về nhận định này, tờ Vice thông tin, quỹ đạo Trái Đất thay đổi có thể gây ra nhiều thảm họa, tùy thuộc vào mức độ thay đổi. Nhiều sự kiện tuyệt chủng hàng loạt trong quá khứ có liên quan đến biến đổi khí hậu gây ra bởi sự thay đổi của quỹ đạo Trái Đất.
Tờ Vice nhận định lời tiên tri của bà Vanga có nghĩa là loài người có thể phải trải qua nhiều thảm họa hơn như sóng thần, động đất, lở tuyết... vào năm 2023.
Thành Nam

Siêu núi lửa tại Nhật Bản có nguy cơ hoạt động, và hậu quả gây ra sẽ là cực lớn

Oct, Theo Helino 21:38 15/02/2018

Các chuyên gia mới đây đưa ra cảnh báo về một ngọn núi lửa tại Nhật Bản. Nó có nguy cơ hoạt động bất chợt, và hậu quả gây ra là rất khủng khiếp.

Nhật Bản nằm trên vành đai núi lửa Thái Bình Dương, thế nên các vùng biển xung quanh quốc gia này có chứa rất nhiều ngọn núi lửa cổ đại. Trong đó, có một siêu núi lửa từng bùng nổ vào 7.300 năm trước, mang tên Kikai.
Mới đây, các nhà khoa học tin rằng chính ngọn núi ấy đang có nguy cơ bùng nổ mà không hề có tín hiệu báo trước. Và nếu điều đó xảy ra, hậu quả là cực kỳ khủng khiếp.
Siêu núi lửa tại Nhật Bản có nguy cơ hoạt động, và hậu quả gây ra sẽ là cực lớn - Ảnh 1.
Cụ thể, nghiên cứu do Trung tâm khám phá đáy biển Kobe (KOBEC) từ ĐH Kobe (Nhật Bản) thực hiện. Các chuyên gia đã tìm thấy dấu hiệu về một vòm chứa magma khổng lồ, được cho là hình thành từ vụ nổ hơn 7000 năm trước của Kikai.
Theo ước tính, vòm magma của Kikai phải chứa đến 32 km3 dung nham. Quan trọng hơn, các quan sát bên ngoài cho thấy bề mặt vòm đang ngày càng phát triển mạnh.
Hiện tại, vòm đã rộng hơn 10km, cao 600m. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khả năng một vụ nổ sẽ xảy ra mà không hề có tín hiệu gì thông báo trước. Và nếu điều đó xảy ra thì sẽ có hàng trăm triệu nạn nhân. Hơn nữa, lượng tro bụi khổng lồ đẩy lên khí quyển sẽ chặn lại ánh Mặt trời, tạo ra cái gọi là "mùa đông núi lửa".
Siêu núi lửa tại Nhật Bản có nguy cơ hoạt động, và hậu quả gây ra sẽ là cực lớn - Ảnh 2.
Các bằng chứng cho thấy vòm dung nham của Kikai có dấu hiệu hoạt động khá mạnh
Theo các chuyên gia cho biết, vụ phun trào trong quá khứ của Kikai đã từng xóa sổ tộc người Jomon cổ đại phía nam Nhật Bản. Nếu xảy ra ở thời điểm hiện tại, nó có thể tạo ra những cơn sóng thần cực lớn, đánh úp vào Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, trước khi tiến tới vùng duyên hải Bắc và Nam Mỹ.
"Rất nhiều siêu núi lửa từng có những vụ bùng nổ cực mạnh trong hàng triệu năm." - báo cáo của ĐH Kobe cho biết. "Thế nên, nghiên cứu này nhằm mục đích giúp chúng ta có được sự chuẩn bị tốt cho đợt phun trào kế tiếp."
Kể từ khi KOBEC được thành lập năm 2015, trung tâm đã thực hiện 3 cuộc khảo sát địa hình quanh khu vực này và phát hiện ra mái vòm. Theo như nghiên cứu gần nhất, mái vòm của Kikai có thể đang trùng với hai hòn đảo Satsuma Iōjima và Takeshima.
Ít nhất 6 mẫu đá đã được thu thập là rhyolite - một loại đá lửa hình thành khi dung nham nguội đi. Điều đó chứng tỏ mái vòm có chứa dung nham. Ngoài ra, khi kiểm tra bề mặt của vòm, các bằng chứng đều cho thấy lượng dung nham đang tăng dần. Thậm chí, họ còn tìm thấy các bọt khí gas nổi lên và những cột nước siêu nóng tại gần khu vực này.
Trên thực tế, nói là nguy cơ lớn, nhưng con số có thể không cao như chúng ta tưởng tượng. Tuy nhiên, vì hậu quả nếu nó xảy ra là quá lớn, giới khoa học vẫn buộc phải nghiêm túc vì điều đó.
"Dù tỉ lệ xảy ra bùng nổ gỉ là 1% trong vòng 100 năm tới, nhưng lượng người chết có thể lên đến 100 triệu trong tình huống xấu nhất" - trích lời giáo sư Yoshiyuki Tatsumi - giám đốc của KOBEC.
Theo dự tính vào tháng 3/2018, các nhà nghiên cứu sẽ sử dụng robot lặn phản chấn nhằm tìm kiếm thêm thông tin về quá trình hình thành vòm núi lửa Kikai.
Nếu thành công, họ có thể tiếp tục theo dõi kỹ hơn, dự đoán được thời điểm, khả năng núi lửa hoạt động, và chuẩn bị trước cho viễn cảnh sẽ xảy ra.
Nguồn: Daily mail

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét