Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 953
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Hôm Nay 22/02/2018
THỜI SỰ THẾ GIỚI MỚI NHẤT 22/2/2018 - Tin Tức Thế Giới Mới Nhất Trong Ngày Hôm Nay (--AA--)
60 Giây Chiều - Ngày 22/02/2018 - Tin Tức Mới Nhất
An ninh ngày mới ngày 21.2.2018 - Tin tức cập nhật
Động thái đáng lo của Trung Quốc trên Biển Đông
Lời Thiên Thu Gọi - Trịnh Công Sơn - Guitar THIÊN AN - Ca Sĩ TRIỀU LINH
Chồng sản phụ gọi 15 người đến hành hung bác sĩ
20:56 21/02/2018
Bị nhắc nhở khi trèo lên lan can quay phim, chụp ảnh lúc vợ đang phẫu thuật, Nam gọi 15 người đến bệnh viện hành hung 2 bác sĩ.
Ngày 21/1, ông Nguyễn Văn Phong, Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Yên Bái,
cho biết sáng một ngày trước (mùng 5 tết), Lê Hồng Nam (33 tuổi, trú
phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đưa vợ là Quách Thị Phương
Thảo (25 tuổi) vào Bệnh viện Sản nhi Yên Bái sinh con.
Tại bệnh viện, người nhà sản phụ Thảo yêu cầu bác sĩ phẫu thuật lấy
thai nhi. Sau khi thăm khám, khoảng 11h cùng ngày các bác sĩ chuyển Thảo
vào phòng mổ.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái và Sở Y tế đến bệnh viện thăm hỏi bác sĩ bị hành hung. Ảnh: Báo Yên Bái.
Lúc này, Lê Hồng Nam trèo lên lan can quay phim, chụp ảnh bác sĩ làm
việc. Bị nữ hộ sinh nhắc nhở, Nam chửi bới, đe dọa gọi người đến đánh.
Ca phẫu thuật xong, hai bác sĩ Phạm Hải Ninh (Khoa Gây mê hồi sức) và
Hoàng Đức Trung (Khoa Sản ra khỏi phòng mổ) liền bị 15 người bạn của
Nam xông vào hành hung, dẫn đến thương tích
“Trong số 2 bác sĩ bị đánh có một người phải khâu 20 mũi ở vùng mặt,
đầu. Họ may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Còn Nam và nhóm bạn nhanh
chóng rời khỏi hiện trường”, bác sĩ Phong nói.
Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái. Ảnh: Báo Yên Bái.
Trao đổi với Zing.vn, ông Lương Kim Đức, Phó Giám đốc Sở Y
tế tỉnh Yên Bái, cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND
tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh đã đến thăm hỏi động viên hai bác sĩ
bị hành hung, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.
“Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế, Bệnh viện Sản Nhi phối hợp với
Công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc”, ông Đức
thông tin.
Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái (chấm đỏ) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.
Bất ngờ biểu hiện của nghi phạm trước vụ thảm sát ở quận Bình Tân
21/02/2018 14:14
(NLĐO) – Hàng xóm kể lại phút giây giáp mặt với nghi phạm Nguyễn Hữu
Tình trước khi đối tượng này gây ra vụ thảm sát ở quận Bình Tân, TP HCM.
Ngày 21-2 (mùng 6 Tết), Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang
hoàn tất hồ sơ điều tra để khởi tố nghi phạm Nguyễn Hữu Tình (SN
29-01-2000, hộ khẩu thường trú tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An
Giang) về hành vi "Giết người".
"Sau khi hoàn tất hồ sơ điều
tra, công an sẽ dẫn giải nghi phạm đến nơi gây án để dựng lại hiện
trường", đại diện Công an TP HCM thông tin.
Nhiều người tìm đến trước căn nhà thắp hương và cầu nguyện cho những người đã khuất
Sáng
nay, đông đảo người dân tìm đến con hẻm 131 (đường số 7, phường Bình
Hưng Hoà, quận Bình Tân) để thắp hương và cầu nguyện cho linh hồn các
nạn nhân bị kẻ làm công sát hại. Anh H. (hàng xóm của các nạn nhân) cho
biết mấy ngày nay, trên bàn thờ nhỏ được dựng tạm trong hẻm luôn nghi
ngút hương khói.
"Gia đình ông ấy sống hiền lành và thuộc diện khá
giả nhất ở con hẻm này. Mới đây, tôi còn nghe nói vợ chồng ông mới bán
mấy miếng đất ở xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh để ra năm xây nhà mới. Tôi
nghĩ hung thủ sát hại cả gia đình ông ấy rất có thể vì lý do khác chứ
không phải vì tư thù cá nhân"- chị N. (người bán hàng tạp hóa cách nhà
nạn nhân khoảng 20m) nói.
Nghi phạm Nguyễn Hữu Tình
Chị
N. kể chị quen biết với Nguyễn Hữu Tình vì nghi phạm này thường ghé cửa
hàng mua cà phê, mì tôm và thuốc lá. Lần đầu tiên, cách đây khoảng 2
tháng, Tình đến chỗ chị N. mua mì tôm về ăn sáng vì đi chơi game về
muộn.
Theo chị N., bình thường nhìn Tình hiền lành, chững
chạc, ai ngờ nghi phạm này mới hơn 18 tuổi. Lúc nào đến mua đồ, Tình
cũng vui đùa với con nít trên đường, chưa bao giờ thấy chửi tục.
Tình
tâm sự với chị N. thường xuyên bị vợ chồng ông chủ la vì nghiện game,
lười biếng làm việc. Tình nói từng làm lơ xe, tìm được công việc ở huyện
Bình Chánh nhưng nơi nào cũng không trụ được lâu vì ham chơi. "Nó nói
hay mở tủ lạnh lấy đồ các cháu nhỏ ăn vặt nên bị bà chủ trách móc"- chị
N. nhớ lại.
Sáng 27 Tết, trước thời điểm gia đình ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, ngụ căn nhà trên) tổ chức tiệc tất niên,
Tình cũng đến tiệm tạp hóa chị N. mua cà phê và thuốc. Tình còn khoe
tối được ăn tiệc do gia đình ông Chinh tổ chức rồi về quê ăn Tết cùng
gia đình.
"Tôi thấy nó bình thường lắm, không có biểu hiện gì
cả. Tôi còn chúc nó về quê ăn Tết vui vẻ, ai ngờ… Giờ nghĩ lại tôi còn
nổi da gà. Không hiểu sao nó lại độc ác vậy”- chị N. chưa hết bàng
hoàng.
Chị N. cho hay sau khi tổ chức tiệc tất niên vào đêm 27
Tết, thấy cửa nhà ông Chinh đóng cửa im lìm suốt đêm 27 và ngày 28 Tết,
con chó béc-giê sủa rống liên hồi nhưng ai cũng nghĩ gia đình nạn nhân
về quê Thanh Hóa đón Tết rồi nên không để ý. Đến trưa 30 Tết, có người
đến giao gà cúng cho gia đình ông Chinh hô hoán khi phát hiện bà Mai Thị
Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) gục chết trong nhà, hàng xóm đã gọi điện
cấp báo công an địa phương.
Ít phút sau, Công an phường Bình Hưng
Hòa có mặt vào kiểm tra thì phát hiện bà Hồng bị sát hại. Một vài người
quen lấy điện thoại gọi vào số điện thoại ông Chinh vẫn thấy đổ chuông
nhưng không ai nghe máy.
"Thời điểm đó, ai cũng nghĩ chắc 3
cha con ông Chinh đi ra ngoài trước khi bà Hồng bị giết. Đến chiều tối
30 Tết, khi lực lượng công an đến khống chế con chó béc-giê để lên gác
trên (nhà cấp 4 có gác gỗ) thì mới tá hỏa khi biết được tin 3 cha con họ
đều bị sát hại dã man"- chị N. kể.
Chị
N. nói từ sau khi phát hiện vụ thảm sát, con hẻm 131 trở nên hiu quạnh,
không nhà nào có tâm trạng để vui Tết. Hàng xóm dựng vội bàn thờ nhỏ
trước cửa nhà nạn nhân để mọi người đến viếng, cầu nguyện cho hương hồn
những người chết. Lực lượng công an được cử đến hiện trường túc trực
suốt mấy ngày Tết.
Diễn biến vụ án:
Khoảng
11 giờ 20 phút ngày 15-2 (30 Tết), Công an phường Bình Hưng Hòa (quận
Bình Tân) nhận được tin báo nghi vấn có người chết trong căn nhà ở hẻm
131, đường số 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân nên đến kiểm tra. Công an quận Bình Tân
sau đó phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM cùng cán bộ điều tra
dày dặn kinh nghiệm Bộ Công an có mặt khám nghiệm hiện trường phục vụ
quá trình điều tra. Qua kiểm tra, công an phát hiện bà Hồng tử vong trên
ghế, trên người có nhiều vết đâm. Tại các phòng ngủ khác nhau ở gác
trên của căn nhà cấp 4, công an phát hiện thêm ông Chinh và 3 người con
đều bị sát hại dã man. Quá trình điều tra, công an xác định nghi phạm
chính là Nguyễn Hữu Tình – người làm công
cho gia đình ông Chinh. Đến 15 giờ ngày 16-2 (mùng 1 Tết) lực lượng
công an đã bắt giữ Nguyễn Hữu Tình tại nhà một người bạn ở huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An cùng tang vật là xe máy đối tượng lấy từ gia đình
nạn nhân.
Bài và ảnh: SỸ HƯNG
Lại có án mạng ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, đang truy bắt kẻ giết người
SGGPO
Sau tiếng cự cãi lớn phát ra từ căn
nhà ở đường Số 10, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM thì người
dân phát hiện một nam thanh niên người đầy máu chạy ra ngoài đường rồi
gục. Một đối tượng khác cũng chạy ra khỏi ngôi nhà trên để tẩu thoát.
Hơn 17 giờ
30 phút ngày 21-2, Công an quận Bình Tân đang phối hợp cùng các đơn vị
nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các
nhân chứng, điều tra, truy xét đối tượng dùng hung khí sát hại một nam
thanh niên ở khu vực.
Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, những người dân sinh sống ở
khu vực đường Số 10, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM nghe
tiếng cự cãi lớn phát ra từ một ngôi nhà trên đường này.
Vừa dứt tiếng cãi nhau, mọi người phát hiện một nam thanh niên (khoảng
20 tuổi) trên người đầy vết thương, bê bết máu tìm chạy ra khỏi căn nhà
nọ.
Nam thanh niên vừa ôm vết thương ở bụng rồi chạy ra đường rồi gục tại
chỗ. Sau đó, một đối tượng lao nhanh ra khỏi đường tẩu thoát. Người dân
lại gần kiểm tra thì nam thanh niên đã tử vong nên hô hoán và báo công
an.
Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Ảnh : CHÍ THẠCH
Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp
vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng,
điều tra, truy xét đối tượng gây án.
CHÍ THẠCH
Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ
SGGPO
Bộ Chính trị quyết định chỉ định
ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy
ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 8 tham gia Đảng đoàn và giữ chức Phó
Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.
Sáng 21-2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tổ chức
Trung ương Hà Ban công bố Quyết định 675 của Bộ Chính trị chỉ định Phó
Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Xét đề nghị của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam
và Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Hầu A
Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam khóa 8 tham gia Đảng đoàn và giữ chức Phó Bí thư Đảng
đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.
Thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Hầu A Lềnh.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (bên phải) trao quyết định cho ông Hầu A Lềnh
Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Hầu A Lềnh là cán bộ dân
tộc, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí,
môi trường công tác khác nhau từ địa phương đến Trung ương.
Ông Hầu A Lềnh là cán bộ của Tổng cục 2,
Bí thư huyện đoàn Sa Pa, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, Bí Thư
huyện ủy Sa Pa, Phó Bí thư tỉnh ủy Lào Cai, Phó Trưởng ban Thường trực
Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam.
Ông Hầu A Lềnh là Ủy viên dự khuyết khoá 10, 11; Ủy viên TƯ Đảng khóa 12.
Trong suốt quá trình công tác, ông Hầu A
Lềnh luôn thể hiện là người có bản lĩnh, nghị lực, ý chí phần đấu vươn
lên, là cán bộ có phẩm chất trong sáng, khiêm nhường, giản dị, được đồng
chí đồng nghiệp quý mến và kính trọng.
* Cùng ngày, nhân dịp đầu xuân
Mậu Tuất 2018 (mùng 6 Tết Mậu Tuất), Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam
Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn cán bộ Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đến dâng
hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67 - Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam
Trần Thanh Mẫn, thời gian qua, Mặt trận đã triển khai việc thực hiện Chỉ
thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm việc theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XII về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng.
MTTQ Việt Nam cũng đã ban hành chương
trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
giai đoạn 2018-2020, góp phần cùng Đảng, Nhà nước phát huy tinh thần,
sức mạnh của nhân dân đưa đất nước phát triển, giữ vững độc lập chủ
quyền của quốc gia, để đời sống của mỗi gia đình, mỗi người dân ngày
càng hạnh phúc.
Cũng trong sáng 21-2, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã ra quân đầu xuân và ký giao ước thi đua năm 2018.
PHAN THẢO
Sự thật về “cá thần” xuất hiện ngày mùng 1 Tết ở Nghệ An
Một người dân ở địa phương đã quyết định dùng lưới vây bắt con cá được
cho là cá thần suốt những ngày qua tại một kênh nước ở Nghệ An.
180
60
Con cá được đồn thổi là cá thần, thực chất chỉ là con cá chép bình thường (Ảnh: NH)
Ngày 21/2, thông tin từ chính quyền địa phương xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, người dân đã dùng lưới vây bắt con cá được đồn thổi là cá thần tại một kênh nước.
Theo đó, vào sáng 21/2, ông Nguyễn Bá Dược (50 tuổi, ngụ xóm Hòa
Thiện, xã Hiến Sơn) đã dùng lưới vây bắt con cá này. Khi bắt lên bờ đây
chỉ là một con cá chép bình thường, nặng 3,2kg. Con cá này đã được đưa
về gia đình ông Dược để nuôi trong một bể nước có máy tạo oxy.
Sau đưa con cá lên bờ, có người trả hơn 3 triệu đồng để mua cá nhưng ông Dược không đồng ý bán.
Mặc dù chỉ là con cá chép, tuy nhiên hàng trăm người vẫn kéo nhau đến nhà ông Dược để xem vì cho đây là cá thần.
Trước đó, vào ngày mùng 1 Tết, một người dân địa phương phát hiện con
cá trên nổi trên mặt nước của một kênh nước, sau khi dùng kích điện để
bắt cá, người dân vẫn không thể bắt được cá lên bờ.
Sau đó nhiều ngày, người dân vẫn thấy cá nổi lên tại vị trí ban đầu nên nhiều người dân cho đó là cá thần nên không ai dám bắt.
Một số người còn tổ chức thắp hương, cúng bái khiến tình hình địa phương phức tạp hơn.
Được biết, sau đó chính quyền UBND xã Hiến Sơn cũng tuyên truyền cho
bà con không tụ tập đông người để tránh tình trạng mê tín dị đoan.
Con cá hiện tại đã kiệt sức, ông Dược vẫn chưa có phương án cuối cùng để xử lý con cá trên.
Dân trí Chiều 21/2, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy
(TPHCM) xác nhận, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đang được điều trị tại
đây. Hiện ông đang được các bác sĩ hàng đầu điều trị, chăm sóc.
Từ trước Tết Nguyên Đán, sức khỏe của nguyên Thủ tướng Phan Văn
Khải đã diễn tiến xấu. Ông đã được chuyển sang Singapore điều trị.
Sau thời gian theo dõi, chăm sóc sức khỏe Nguyên Thủ tướng đã được
các bác sĩ của nước bạn chuyển về nước điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy -
TPHCM.
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong chuyến thăm Mỹ, tiếp xúc với Tổng thống Mỹ George W. Bush tại Nhà trắng
Chiều 21/2, PGS.TS.BS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy
xác nhận với PV Dân trí: nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đang được điều
trị tại bệnh viện với sự hỗ trợ, chăm sóc tích cực của các bác sĩ hàng
đầu của bệnh viện. Mọi diễn tiến về tình hình sức khỏe của Nguyên Thủ
tướng đang được theo dõi, chăm sóc với hi vọng tốt nhất.
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sinh ngày 25/12/1933. Năm 1991, ông
được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.
Ông là nhà lãnh đạo đầu tiên của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã thực
hiện chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ vào ngày 19/5/2005.
Vân Sơn
Nội chiến Syria bất ngờ leo thang đẫm máu
(PL)- Nội chiến Syria bất ngờ leo thang tại khu vực “giảm căng thẳng”, mặc cho các nỗ lực trung gian hòa giải.
Đông Ghouta là một trong bốn “vùng giảm căng thẳng” được Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí thiết lập từ năm 2017.
The Washington Post dẫn lời của
một nhân viên Trung tâm Truyền thông Ghouta cho biết nhiều người dân đã
phải trốn dưới hầm từ ngày 18-2 khi từng đội máy bay chiến đấu quần thảo
không kích. Tờ báo cũng tiết lộ thông tin cho rằng trực thăng quân
chính phủ có sử dụng bom chùm, được bổ sung thêm đinh và mảnh kim loại
để tăng tính sát thương. Quân chính phủ Syria cũng cho triển khai pháo
kích, phóng tên lửa về phía Đông Ghouta.
Các bệnh viện quá tải bởi số lượng
thương vong tăng cao. Ít nhất 12 cơ sở y tế bị trúng bom và không thể
hoạt động, Liên đoàn Các tổ chức chăm sóc y tế (UOSSM) cho biết. Theo
Hiệp hội Y khoa Syria-Mỹ (SAMS), tình hình thương vong tại Đông Ghouta
đang ở mức cao nhất kể từ vụ tấn công vũ khí hóa học ở khu vực này vào
năm 2013. Các tổ chức cứu trợ và quan sát nhân quyền nhận định đợt tấn
công này là một trong những chương đẫm máu nhất trong bảy năm nội chiến
Syria.
Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước
Syria (SANA) lại tố cáo phe nổi dậy đã bắn hơn 45 quả súng cối và tên
lửa vào thủ đô Damacus, làm chết sáu người và 29 người khác bị thương.
Bộ Ngoại giao Syria thì lên tiếng chỉ trích phe nổi dậy đang dùng dân
thường làm lá chắn. Chính phủ Syria đã gửi một quốc thư đến Liên Hiệp
Quốc (LHQ) cho rằng các nước phương Tây cần phải chịu trách nhiệm cho
tình hình hiện nay vì đã ủng hộ phe nổi dậy.
Người dân Đông Ghouta chạy trốn không kích ngày 20-2. Ảnh: AFP
Chiến sự khốc liệt
Theo The Washington Post, đợt không kích và thương vong kinh hoàng này cho thấy cuộc nội chiến Syria
vẫn rất tàn khốc và phức tạp, bất chấp các nỗ lực ngoại giao quốc tế.
Ảnh hưởng ngoại giao của Mỹ ở Syria dần thụt lùi kể từ khi Nga can thiệp
vào Syria năm 2015. Thời điểm này Mỹ chuyển hướng tập trung sang tiêu
diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Chính phủ Syria bắt
đầu giành được lợi thế trước phe nổi dậy, bắt đầu từ việc chiếm TP
Aleppo là thành trì lớn nhất của phe nổi dậy rồi mở rộng sang các khu
vực khác. Đông Ghouta là một trong những cứ điểm lớn cuối cùng của phe
nổi dậy. Theo trang Gulf News, không khó hiểu khi chính phủ Syria quyết dồn sức vào đợt không kích này.
Chiến thắng ở Đông Ghouta sẽ củng cố hơn nữa vị thế của chính phủ Syria trên bàn thương lượng. Theo đài CNN, nhiều người dân ở Đông Ghouta tin rằng đợt không kích này chỉ là khởi đầu của kịch bản không thể tránh khỏi: Một cuộc tổng tấn công mới nhắm vào phe nổi dậy.
Chính phủ Syria những ngày qua cũng
triển khai dân quân được Iran bảo trợ tiến vào TP Afrin tham gia đánh
Thổ Nhĩ Kỳ với các tay súng người Kurd (YPG). Tuy nhiên, phía Thổ Nhĩ Kỳ
cho biết lực lượng dân quân này đã rút đi sau khi bị máy bay Thổ Nhĩ Kỳ
không kích.
Chính phủ Syria có vẻ đã tạm thời bỏ qua bất đồng về chuyện người Kurd đòi tự trị. Theo New York Times,
động thái này đe dọa các nỗ lực ngoại giao của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran
nhằm giảm leo thang xung đột. Động thái này cũng là tín hiệu mở màn một
giai đoạn chiến tranh mới với sự tham gia lớn hơn giữa các nước có quyền
lợi liên quan, trong đó không chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ mà cả Iran và Mỹ.
Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) đã ra một “tuyên bố trắng”, bày
tỏ sự tiếc thương trước hàng chục thương vong là trẻ em tại chiến sự
Đông Ghouta. LHQ cũng đã lên tiếng đề nghị các bên ngừng bắn, kêu gọi
chính phủ Syria ngưng cuộc tấn công và ngăn chặn thương vong dân thường.
Chính quyền Pháp cho rằng hành động của chính phủ Syria vi phạm nghiêm
trọng luật nhân quyền quốc tế. Tại Bỉ, một lãnh đạo phe đối lập tại
Syria là Nasr al-Hariri đã kêu gọi quốc tế tăng thêm áp lực để ông Assad
ngừng tấn công Đông Ghouta.
_________________________
Ít nhất 250 người đã thiệt mạng trong đợt không kích của
quân chính phủ nhắm vào Đông Ghouta do phe nổi dậy kiểm soát. Trong đó
có 58 thương vong là trẻ em. Ngoài ra còn khoảng 1.200 người bị thương.
ĐĂNG KHOA
25 Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi Tổng thống D. Trump quay lại TPP
25 Thượng nghị sĩ chủ chốt của Đảng Cộng hòa kêu gọi
Tổng thống nước này Donald Trump tham gia trở lại Hiệp định Đối tác
xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Tổng thống D. Trump ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi TPP. Ảnh: AP
“The Hills”, tờ báo chính thức của Quốc hội Mỹ, ngày 21/2 cho biết các Thượng
nghị sĩ cuối tuần qua đã gửi một lá thư cho Tổng thống Trump nhằm bày tỏ sự ủng
hộ đối với phát biểu mới đây của ông chủ Nhà Trắng rằng Washington có thể xem
xét việc quay lại TPP nếu hiệp định này có thêm những điều chỉnh.
Lá thư có đoạn viết: “Chúng tôi ủng hộ Tổng thống mới đây bày tỏ quan tâm tới
việc quay lại TPP. Cắt giảm các hàng rào thương mại-đầu tư, bảo vệ quyền sở hữu
trí tuệ của người Mỹ và việc cân bằng sân chơi cho các doanh nghiệp, nhà sản
xuất, ngư dân hay nông dân Mỹ là điều vô cùng quan trọng. Tăng cường can dự với
một khu vực và thị trường gần 500 triệu dân có thể mang lại những lợi ích to
lớn cho nền kinh tế Mỹ. Chúng tôi khuyến khích Tổng thống quyết tâm hành động
để có được những cải cách cho phép Mỹ tham gia Hiệp định TPP”.
Lá thư 25 Thượng nghị sĩ Mỹ cùng ký tên kêu gọi Tổng thống Trump quay lại TPP. Ảnh: The Hills
Thượng nghị sĩ Orrin Hatch, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ, khẳng
định “tăng cường can dự kinh tế với 11 quốc gia thành viên TPP khác sẽ giúp
nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Mỹ, tạo hàng triệu việc làm,
đẩy mạnh xuất khẩu, tăng thu nhập và mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng
Mỹ.
Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định TPP ngay sau khi nhậm chức ngày 20/1/2017.
Dù Mỹ không tham gia, song 11 nước còn lại bao gồm Nhật Bản, New Zealand, Australia,
Brunei, Canada, Chile, Mexico, Peru, Malaysia, Singapore và Việt Nam đã đạt
được thỏa thuận mới dưới tên gọi Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên
Thái Bình Dương (CPTPP).
Cũng trong ngày 21/2, toàn văn CPTPP đã được công bố và dự kiến 11 nước thành
viên sẽ chính thức đặt bút ký văn kiện này vào ngày 8/3 tới tại Chile để hiệp
định bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2019.
Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Tập đoàn gia đình thiệt hại hàng trăm triệu USD từ khi ông Trump làm tổng thống
Con trai cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Donald Trump Jr. (Ảnh: Variety)
Trong bài phỏng vấn với Times of India ngày 21/2, ông Trump
Jr. thừa nhận rằng tập đoàn Trump đã phải hạn chế phát triển các dự án
và cơ hội kinh doanh mới kể từ khi cha lên nắm quyền tổng tư lệnh nước
Mỹ.
“Chúng tôi hạn chế ký hợp đồng mới trong thời gian cha tôi đương
nhiệm. Chúng tôi đang từ bỏ những thương vụ trị giá hàng trăm triệu USD
trên khắp thế giới”, ông Trump Jr. chia sẻ.
Hiện ông Trump Jr. đang ở Ấn Độ trong chuyến thăm không chính thức
nhằm thúc đẩy cơ hội kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn Trump tại thị
trường này. Theo đó, ông nỗ lực xúc tiến dự xây dựng và triển khai các
khu căn hộ cao cấp tại Ấn Độ.
Tòa tháp 47 tầng với 250 căn hộ dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023
với giá dao động từ 850.000 tới 1,7 triệu USD/căn. Ông Trump Jr. dự kiến
sẽ tham gia hội nghị về mối quan hệ Ấn Độ -Thái Bình Dương vào ngày
mai, 22/2. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có bài phát biểu tại sự kiện
này.
Kể từ khi nhậm chức vào năm ngoái, ông Trump đã chuyển giao hoạt động
quản lý tập đoàn cho các con. Tuy nhiên, việc ông từ chối bán đi tài
sản trong tập đoàn đã gây nhiều tranh cãi vì lo ngại xung đột lợi ích.
Các bên chỉ trích rằng việc Tổng thống Mỹ vẫn còn liên hệ với tập
đoàn Trump có thể khiến tập đoàn này vẫn có thể hưởng lợi từ chức vụ của
ông tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông Trump Jr. cho biết tập đoàn đang tập
trung vào các dự án có sẵn từ trước, mà không có ý định mở rộng thị
trường và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới tại Ấn Độ, một trong những thị
trường nước ngoài lớn nhất của tập đoàn Trump.
Ông Trump Jr. ca ngợi đường lối cải cách kinh tế của chính phủ Thủ
tướng Modi và cho rằng Ấn Độ là thị trường tốt hơn để kinh doanh so với
đối thủ chính của New Delhi trong khu vực là Trung Quốc.
Đức Hoàng
Theo CNA
Tai nạn chồng tai nạn: Vĩnh Long kẹt cứng, Cần Thơ vật vã
21/02/2018 19:51 GMT+7
TTO - Liên tiếp
nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Vĩnh
Long khiến kẹt xe kéo dài cả chục cây số. Trong khi đó, hành khách chờ
xe tại bến xe Cần Thơ nằm vật vã.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến xe hơi 4 chỗ nát bét - Ảnh: CHÍ HẠNH
Chiều
21-2, hai vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra liên tiếp trên quốc lộ 1A
(QL1A) đoạn qua tỉnh Vĩnh Long, kéo theo tình trạng kẹt xe cục bộ.
Mặc
dù lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động của Công an huyện
Tam Bình và thị xã Bình Minh đã có mặt để xử lý, làm rõ nguyên nhân và
điều tiết giao thông nhưng đoạn đường gần 10km giữa hai vụ tai nạn trên
kẹt xe nghiêm trọng.
Kẹt xe nghiêm trọng tại vị trí xảy ra tai nạn ở xã Song Phú, huyện Tam Bình - Ảnh: CHÍ HẠNH
Trong
khi đó, ở tuyến tránh TP Vĩnh Long cũng xảy ra kẹt xe nghiêm trọng kéo
dài khoảng 5km từ hướng tỉnh Tiền Giang đi Cần Thơ. Dòng xe cộ chen chúc
nhau di chuyển từng mét một.
Đến gần 18h cùng ngày, hàng ngàn phương tiện gồm xe hơi và xe máy vẫn tiếp tục chen lấn để qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Khoảng cách 10km trên QL1A, từ vị trí vụ TNGT thứ nhất và thứ hai kẹt xe nghiêm trọng - Ảnh: CHÍ HẠNH
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Phó chủ tịch UBND
tỉnh Vĩnh Long Trần Hoàng Tựu cho biết hiện ngoài hai điểm kẹt xe nghiêm
trọng trên, ở QL57 qua phà Đình Khao, huyện Long Hồ cũng xảy ra tình
trạng ùn ứ giao thông.
"Sau khi nghe báo cáo vụ việc, chúng tôi
đã có chỉ đạo khẩn cho các lực lượng như CSGT, thanh tra giao thông tung
100% quân số nhanh chóng xử lý tai nạn, giải tỏa ách tắc trên quốc lộ.
Đồng thời chỉ đạo phà Đình Khao tăng chuyến chuyển tải lưu lượng phương
tiện qua đây" - ông Tựu cho biết thêm.
Ở diễn biến liên quan, do
lưu lượng xe từ các tỉnh miền Tây đổ dồn về TP.HCM quá đông nên từ chiều
21-2, QL1A qua TP Vĩnh Long luôn trong tình trạng tắc nghẽn.
Để
tránh ùn tắc, nhiều xe khách sau khi đi vào tuyến đường tránh TP Vĩnh
Long đã tìm cách quay đầu đi vào nội ô TP Vĩnh Long để lên cầu Mỹ
Thuận.
Đến 19h lượng xe ùn tắc vẫn còn khá đông. Lực lượng CSGT vẫn đang tích cực phân luồng.
Những hàng ghế tại nhà chờ của hãng xe Phương Trang kín chỗ do nhiều hành khách chờ đợi quá lâu vào tối 21-2 - Ảnh: CHÍ QUỐC
Do xe cộ ùn ứ trên tuyến đường này nên nhiều
hành khách đi xe Phương Trang tuyến Cần Thơ - TP.HCM đã vật vã hàng giờ
chờ đợi tại bến xe Cần Thơ bởi xe không quay vòng kịp do bị kẹt xe.
Theo ghi nhận, đến gần 19h cùng ngày, nhiều hành khách mua vé chuyến 17h và nhiều chuyến liền sau đó vẫn chưa lên được xe.
Nhiều
hành khách đã được nhân viên giải thích là xe từ TP.HCM về Cần Thơ bị
kẹt trên đường, không kịp về Cần Thơ đúng giờ để đón khách như vé đã
bán, mong được thông cảm.
Anh Nguyễn Thanh Hải - công nhân làm
việc ở TP.HCM - mua vé xe Phương Trang tuyến Cần Thơ - TP.HCM chuyến
17h02 nhưng chờ mãi đến gần 19h vẫn không có xe, nên anh đã đề nghị
chuyển mình qua chuyến của buổi sáng ngày hôm sau rồi anh quay về nhà
người thân nghỉ lại một đêm.
Ông Nguyễn Đình Sửu - phó tổng giám
đốc Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ - hứa: "Chúng tôi sẽ phối hợp
với doanh nghiệp điều chuyển xe từ bến xe Sóc Trăng, bến xe Ô Môn (quận
Ô Môn, TP Cần Thơ) hỗ trợ nếu ùn ứ khách lâu hơn".
CHÍ HẠNH - V. SỰ - C.QUỐC - L.DÂN
Vietlott tiếp tục tìm kiếm chủ nhân giải độc đắc 105 tỷ đồng
16:21 21/02/2018
Thời hạn 60 ngày sắp hết nhưng tờ vé số trúng độc đắc 105 tỷ đồng trong
kỳ quay ngày 29/12/2017 của loại hình Mega 6/45 vẫn chưa xuất hiện.
Kỳ quay thứ 226 ngày 29/12/2017 của loại hình Mega 6/45 đã ghi nhận
tấm vé mang dãy số 02-08-17-20-29-39 trúng độc đắc 105.541.617.500 đồng.
Tuy nhiên, đã gần 2 tháng, thời hạn nhận giải thưởng sắp hết vẫn chưa
có người tới lĩnh thưởng.
Theo đơn vị phát hành, chủ nhân tấm vé trên chỉ còn 1 tuần để lĩnh
giải, sau ngày 29/2, giải sẽ bị hủy và số tiền 105 tỷ đồng được đưa vào
hạng mục doanh thu khác của Vietlott.
Người trúng độc đắc 105 tỷ đồng chỉ còn 1 tuần để lĩnh giải.
Tấm vé này được hệ thống của Vietlott xác định in và bán ra lúc 9h46
ngày 27/12/2017, tại điểm bán vé số 226E đường 3/2, phường Hưng Lợi,
quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Giải độc đắc 105 tỷ đồng là giải thưởng lớn thứ 4 tại Việt Nam năm
2017 của loại hình xổ số tự chọn. Ba giải lớn nhất từng được trao là 112
tỷ đồng cho ông T.Đ.L đến từ Hà Nội, 112 tỷ đồng trao cho ông N.T.L đến
từ Đồng Nai và 131 tỷ đồng trao cho bà N.T.H đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu.
Năm 2017, Vietlott cũng từng ghi nhận một vé trúng giải độc đắc gần
38 tỷ đồng không có người lĩnh thưởng và chuyển khoản tiền này thành
doanh thu khác của doanh nghiệp.
Cụ thể, trong kỳ quay số mở thưởng ngày 30/4/2017, tấm vé may mắn
mang dãy số 02-06-08-11-12-25 trúng giải trị giá 37.930.392.500 đồng đã
không có người tới lĩnh giải sau 60 ngày mở thưởng.
Theo thể lệ, khoản tiền thưởng "vô chủ" này sẽ được đưa vào hạng mục
doanh thu khác của đơn vị phát hành sau khi trừ thuế theo quy định. Đơn
vị phát hành cho biết khoản thuế sẽ chuyển vào ngân sách địa phương, nơi
bán vé theo doanh thu. Cụ thể, nếu chủ nhân giải thưởng 105 tỷ không
nhận giải thì số thuế theo quy định được chuyển vào ngân sách TP. Cần
Thơ.
Hai
năm trở lại đây, tục lệ chém lợn đã không còn diễn ra giữa sân đình mà
được đưa vào tổ chức kín trong nhà bạt, có sự bảo vệ của lực lượng chức
năng, tránh để người dân, du khách thấy cảnh máu me ghê sợ.
Khoảng
9h30, nghi lễ bắt đầu được tiến hành tại đình làng Ném Thượng. Sau đó,
đoàn rước kiệu và các ông ỉn bắt đầu đi quanh làng. Trước
khi đến tuổi nuôi, chăm ông ỉn, người được chọn phải trải qua 13-15 năm
làm dần từng bước: nấu xôi thi, khiêng kiệu, du trống, du ngựa, du xe
ông ỉn. Tiếp đó,
trong hội đồng khoảng chục người, các cụ cao niên và chi hội khu phố chỉ
chọn ra hai người để nuôi lợn tế, đó là những người thuộc gia đình
không bị vấn đề gì, con cái thành đạt, ngoan ngoãn.
Ông ỉn được chăm sóc kỹ càng - Ảnh: Đức Hiếu
Ông
Trần Văn Triển (50 tuổi), một trong hai người được chọn nuôi ông ỉn tế
lễ năm nay cho biết: "Rằm tháng 8, gia đình chúng tôi bắt đầu nhập ông
ỉn. Lợn mua phải to, dài, đẹp, và không có khuyết tật, được các cụ lựa
chọn kỹ càng. Về đến nhà, lợn được chăm sóc đặc biêt, ăn cháo hoa, cám
viên, nước sạch...
Đến khi rước, ông ỉn cũng được cho ăn uống đầy
đủ, đánh phấn hồng. Đây là việc cả đời mới được làm một lần nên tôi cảm
thấy rất vinh dự"
Ông ỉn được tắm rửa sạch sẽ, tô phấn hồng trước khi đi rước - Ảnh: Đức Hiếu
Khoảng
11h, đoàn rước trở về đình làng để thực hiện các nghi lễ tế thánh. Hai
ông ỉn được đưa vào khu vực nhà bạt để làm cỗ ngọc tế thánh.
Bên ngoài khu vực này có rào sắt và lực lượng công an, dân phòng bảo vệ để tránh xảy ra tình trạng lộn xộn.
Chị
Trần Thị Phương, thành viên Ban Tổ chức lễ hội, cho biết so với trước
khi đưa việc chém lợn vào nhà bạt, lượng du khách đến lễ hội hiện nay ít
hơn.
"Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta vẫn giữ được nét
bản sắc truyền thống. Người dân chỉ cần tham gia rước và đón ông ỉn là
cũng thấy vui rồi, còn việc chém lợn ngay giữa sân đình thì cũng không
nhất thiết phải thực hiện như cũ nữa", chị Phương nói.
Anh
Nguyễn Tam Thanh, cán bộ phúc lợi động vật thuộc Tổ chức động vật châu
Á, có mặt tại buổi lễ chia sẻ: "Tổ chức và cá nhân tôi đánh giá cao
những thay đổi tích cực của lễ hội Ném Thượng đối với cộng đồng.
Bên
cạnh việc chém lợn đã chấm dứt thực hiện công khai giữa sân đình, ban
tổ chức cũng cung cấp được những thông tin lễ hội cho những người tham
dự.
Tuy nhiên, xét về phía động vật, những con lợn làm lễ vẫn phải
chịu căng thẳng, bị trói và những vết thương có thể nhìn thấy được, và
sau đó thì vẫn bị giết.
Chúng tôi hi vọng trong thời gian tới, ban
tổ chức sẽ có thay đổi tich cực hơn nữa, nhân văn với động vật, có thể
thay thế động vật sống bằng những mô hình, tượng, lợn bột.... mà không
làm thay đổi ý nghĩa lễ hội này". Một số hình ảnh lễ hội:
Các thành viên ban tổ chức và tướng cờ, thủ đao làm lễ giữa sân đình - Ảnh: Đức Hiếu
Đoàn rước đi vòng quanh làng hết khoảng một giờ đồng hồ - Ảnh: Đức Hiếu
Người dân hai bên đường mời lộc những người tham gia đoàn rước - Ảnh: Đức Hiếu
Mừng tiền ông ỉn lấy lộc đầu năm - Ảnh: Đức Hiếu
ĐỨC HIẾU
Trước khi gặp tai nạn nghiêm trọng gây ảnh hưởng tới diện mạo, Harry Lu sở hữu vẻ ngoài nam thần "nhìn là mê"
Sáng 25/2/2017, một người bạn của Harry Lu gây xôn xao cộng đồng mạng khi chia sẻ thông tin nam diễn viên gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sự cố này làm anh bị gãy xương mũi, xương mặt sưng và lệch vị trí. Sau tai nạn, Harry Lu bất tỉnh và phải trợ thở bằng máy. Trải qua 60 tiếng trong phòng mổ, nam diễn viên đã hồi phục và ăn uống bình thường trở lại.
Trong
vòng gần 1 năm tiếp theo, Harry Lu phải tạm dừng toàn bộ công việc để
quay về Đài Loan điều trị. Mãi tới gần đây, công chúng mới có cơ hội
chứng kiến diện mạo của anh sau tai nạn. Thế nhưng trái ngược với vẻ
điển trai trước đó, vẻ ngoài hiện tại của Harry Lu bị ảnh hưởng khá
nhiều.
Vẻ ngoài hiện tại của Harry Lu khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Hiện
tại, những hình ảnh hiện tại của Harry Lu đang được lan truyền một cách
chóng mặt trên mạng xã hội. Trong đó, rất nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc
nuối cho nam diễn viên bởi lẽ trước đây, Harry Lu nổi tiếng với biệt
danh nam thần xứ Đài. Không chỉ gây ấn tượng với chiều cao khủng, Harry
Lu còn ghi dấu ấn trong lòng công chúng cùng gương mặt cực nam tính và
điển trai. Có thể nói, ngoại hình là một trong những lợi thế khiến anh
nhanh chóng chiếm được đông đảo tình cảm của các bạn trẻ.
Harry Lu có tên thật là Lu Chin Yu, sinh ngày 17/04/1992 tại Đài Loan.
Xuất
thân là người mẫu ảnh nhờ chiều cao 1,83 m và gương mặt điển trai. Anh
từng tham gia nhiều phim như Thần tượng, Hương Ga, Trở về phần ba, Bốn
năm, hai chàng, một tình yêu...
Dù mới chỉ tham gia showbiz không lâu nhưng Harry Lu nhanh chóng được công chúng chú ý nhờ ngoại hình nổi bật.
Anh được mệnh danh là nam thần xứ Đài không góc chết nhờ gương mặt hoàn hảo của mình.
Những hình ảnh đời thường của Harry Lu đều nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ.
Thậm chí khi đứng cạnh Kim Lý, Harry Lu cũng không hề thua kém.
Thời gian gần đây, Harry Lu vướng phải tin đồn tình cảm với Midu sau khi cùng tham gia phim điện ảnh "4 năm 2 chàng 1 tình yêu".
Trong
thời gian nghỉ Tết, HLV Park Hang Seo đã có cuộc trao đổi với cây bút
Hàn Quốc, Seo Ho Jung của Yonhap News. Để làm nên một U23 Việt Nam gây bất ngờ với việc vào đến trận chung kết U23 châu Á
2018, ngoài sự chuẩn bị chiến thuật kỹ càng, tạo tâm lý tốt cho các cầu
thủ thì yếu tố kỷ luật cũng là điều mà HLV Park Hang Seo cùng những
thành viên trong Ban huấn luyện quan tâm đặc biệt.
“Bóng
đá có những tiêu chuẩn toàn cầu, nhưng những thứ hỗ trợ nhằm thực hiện
điều đó đều mang nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam”, HLV Park Hang Seo
cho biết. “Trước tiên mình cần tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Chẳng hạn,
Việt Nam có thói quen nghỉ trưa. Ngay cả khi tập luyện, bạn phải tôn
trọng điều đó”.
“Nhưng có những thứ không
không thể nhượng bộ. Đó là lý do tôi đề ra quy tắc không sử dụng điện
thoại. Các cầu thủ không được sử dụng nó vào giờ ăn. Tôi cũng bảo họ
không gọi điện khi đi xe buýt chung với mọi người. Đôi khi tôi cũng quên
mất việc này, khi không để điện thoại ở chế độ rung nên bị phạt”, thầy
Park cười ngại ngùng khi nói đến kỷ niệm này.
HLV Park Hang Seo yêu cầu các học trò giao tiếp với nhau nhiều hơn
Trong năm 2018, HLV Park Hang Seo sẽ có 3 đấu trường cùng các ĐTQG Việt Nam.
Vào tháng sau, ông sẽ cùng đội tuyển Việt Nam chạm trán Jordan tại trận
đấu cuối cùng bảng C - vòng loại Asian Cup 2019. “Jordan đứng nhất
bảng, hơn chúng tôi 2 điểm. Việt Nam đã vượt qua vòng loại và cũng không
có nhiều khác biệt giữa việc đứng nhất hay nhì bảng vì rất khó để lọt
vào 2 nhóm hạt giống đầu tiên. Tuy nhiên với sự kỳ vọng đang tăng lên
của người hâm mộ, chúng tôi phải làm hết sức ở trận đấu sắp tới”, HLV
Park Hang Seo cho biết.
Sau đó vào cuối tháng
8, U23 Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại ASIAD 18 ở Indonesia. Việc vào
đến trận chung kết U23 châu Á 2018 sẽ khiến thầy trò Park Hang Seo chịu
nhiều áp lực hơn về mặt thành tích khi tham dự đấu trường này. “Rõ ràng
mọi thứ đều có thể thay đổi. ASIAD sắp tới là giải đấu dành cho cầu thủ
dưới 23 tuổi. Do đó người dân Việt Nam rất mong đội lặp lại kỳ tích.
Thách thức với tôi là phải mở rộng phạm vi tìm hiểu cầu thủ. V.League sẽ
bắt đầu vào tháng 3, nơi tôi phải thảo luận với các HLV để tìm thêm các
nhân tố mới.
Sau
bất ngờ ở VCK U23 châu Á 2018, nhiệm vụ của HLV Park Hang Seo là giúp
đội tuyển Việt Nam chinh phục ngôi vương AFF Cup sau 10 năm chờ đợi
Đối
với các cầu thủ dưới 23 tuổi, rất nhiều người đang thi đấu ở hạng dưới.
Điều quan trọng là bạn phải kiểm tra nhiều người khác nhau. Trong chừng
mực nào đó, các cầu thủ, kỹ năng cũng như tính cách của đội U23 đã bị
nắm bắt vì thế đội cần những cầu thủ mới để tạo ra động lực tích cực
hơn”, ông thầy Hàn Quốc cho biết.
Đến tháng
12, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào AFF Cup 2018 - giải đấu mà người hâm
mộ khao khát đội tái lập ngôi vương như cách đây 1 thập kỷ. “Mục tiêu
với ĐTQG đã được xác nhận tại thời điểm tôi được bổ nhiệm, đó là ngôi vô địch AFF Cup vào
cuối năm nay. Đó là giải đấu 2 năm tổ chức một lần, quy tụ những cầu
thủ hay nhất của Đông Nam Á. Người hâm mộ khao khát giành chiến thắng.
Với Hàn Quốc, Asian Cup hay Asian Games quan trọng hơn, nhưng vị thế của
AFF Cup ở Đông Nam Á là tuyệt đối”, thầy Park chia sẻ.
Trào lưu múa thoát y phản cảm tại các đám tang ở Trung Quốc
Những vũ công Trung Quốc mặc đồ lót, khoe da thịt ngay trước màn hình hiển thị chân dung của người đã khuất.
Một vũ công biểu diễn tại đám tang ở Trung Quốc. Ảnh: Rex Features
"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của ông",
dòng chữ trên màn hình viết. Trong tiếng nhạc xập xình, các vũ công
không ngừng uốn éo, thậm chí lại gần các khán giả để khoe ngực và biểu
diễn các động tác gợi dục. Đám đông la hét, cười đùa, huýt sáo, hoan
nghênh. Tiếng một người nhắc "không được chụp ảnh" văng vẳng. Theo Global Times, đây là hình thức tang lễ hiện đại đang ngày càng phổ biến ở một số vùng nông thôn Trung Quốc.
Người dân lâu nay thường thuê các ca sĩ opera địa phương đến hát
tại đám tang để thu hút càng đông người đến viếng càng tốt, nhằm chứng
tỏ người đã ra đi được kính trọng và có con cháu "hiếu thảo".
Trong những thập kỷ gần đây, khi đời sống ngày một khá giả, họ bắt đầu
phô trương sự giàu có bằng cách thuê các diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ hài
đến biểu diễn tại đám tang rồi biến tấu thành các vũ công thoát y để
phục vụ cho những người đến viếng.
Bộ Văn hóa Trung Quốc tháng trước tuyên bố cơ quan này sẽ tiến
hành chiến dịch xóa sổ các màn biểu diễn "phản cảm, gợi dục" tại các đám
tang, đám cưới, đền chùa và những sự kiện truyền thống chung của cộng
đồng tại 19 thành phố khắp 4 tỉnh Hà Nam, An Huy, Giang Tô và Hồ Bắc. Hoạt
động này được mô tả là bất hợp pháp và trái với "đạo đức xã hội". Một
đường dây nóng cũng được thiết lập để người dân báo cáo các trường hợp
vi phạm và nhận tiền thưởng.
Giới chức nước này bắt đầu chiến dịch trấn áp các màn biểu diễn thoát y
từ năm 2006 và cuộc trấn áp thứ hai diễn ra vào năm 2015. Khi đó, Bộ Văn
hóa Trung Quốc đã liệt kê một loạt cá nhân và hội nhóm vào "danh sách
đen" do tham gia hoạt động trên.
Trong số đó có một nhóm múa thoát y mang tên "Red Rose Song and Dance
Troupe", từng biểu diễn tại đám tang của một người cao tuổi ở tỉnh Hà
Bắc hồi tháng 2/2015. Nhóm này hát múa một bài truyền thống, sau
đó cởi quần áo. Trưởng nhóm tên Li đã bị giam giữ 15 ngày và phạt 70.000
nhân dân tệ (hơn 11.000 USD).
Những bức ảnh lan truyền trên mạng còn cho thấy các vũ công mời những
người đàn ông "đang đau buồn" lên sân khấu và cởi đồ cho họ. Trẻ em và
người lớn đứng quanh chăm chú theo dõi.
Hình thức múa thoát y mới xuất hiện tại các tang lễ ở vùng nông thôn Trung Quốc từ những năm 1990. Ảnh: Rex Features
Từ đời nhà Thanh, Trung Quốc đã có truyền thống giải trí cho khách đến
viếng trong lễ tang. Đặc biệt ở các dân tộc thiểu số có quan niệm rằng
"vui trong đám tang nhưng buồn trong đám cưới".
Tuy nhiên, hình thức múa thoát y mới xuất hiện tại các tang lễ từ những
năm 1990. Các chuyên gia nhận định rằng hiện tượng này phần nào xuất
phát từ tín ngưỡng phồn thực. "Trong một số nền văn hóa địa phương, việc
nhảy múa với các động tác khiêu gợi được dùng để chuyển tải mong muốn
con đàn cháu đống của người đã khuất", giáo sư Huang Jianxing, trường
đại học Phúc Kiến, cho hay.
Giáo sư Wei, đại học Trung ương, cho rằng người dân nông thôn chưa
được đáp ứng đầy đủ nhu cầu về tinh thần: "Các trung tâm giải trí công
cộng không thích hợp với người dân nông thôn, khiến đời sống tinh thần
của nông dân bị thiếu hụt, tạo điều kiện cho hình thức giải trí phản cảm
lên ngôi".
Trong khi phần đa người dân chấp nhận những màn múa thoát y trong các
đám tang, hình thức này bị các chuyên gia đánh giá là "văn hóa lùn" và
gây nguy hại đến đạo đức chung. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng
chỉ trích vấn nạn này và một bộ phận dư luận kêu gọi chính phủ bổ sung
các sản phẩm làm giàu tinh thần cho người dân ở các làng quê.
"Tôi không xem những màn biểu diễn này là 'rác rưởi của văn hóa truyền
thống nông thôn'. Nó là tàn dư của nền văn minh địa phương. Thay vì lên
án đơn thuần, việc quan trọng hơn là giới chức cần cung cấp cho người
dân nông thôn các sản phẩm văn hóa tốt hơn", giáo sư Huang nói.
Anh Ngọc
Thiếu nữ Brazil chết thảm, tai nghe bị nung chảy trong tai
Thứ Tư, ngày 21/02/2018 14:00 PM (GMT+7)
Nạn nhân được đưa tới viện sau khi nằm trên đất hơn một tiếng đồng hồ.
42
14
Cô gái trẻ thiệt mạng vì điện giật.
Luiza Pinheiro, một thiếu nữ 17 tuổi từ Riacho Frio, Brazil, đã phải
nhập viện khẩn cấp cách đây mấy ngày. Bác sĩ dù rất cố gắng nhưng không
thể cứu được cô gái trẻ.
Tờ Daily Mail cho biết, thi thể bất động của Luiza được tìm thấy nằm
trên sàn đất tại nhà riêng của cô. Một người họ hàng đã phát hiện ra
Luiza và đưa cô tới viện. Tờ báo Anh cho biết cô gái trẻ bị điện giật
lúc đang sạc pin điện thoại. Thậm chí, tai nghe của cô cũng bị dòng điện
nung chảy.
Phát ngôn viên bệnh viện cho biết người nhà tìm thấy cô gái nằm trên
đất bất động và vẫn đang dùng tai nghe. Người phát ngôn nói: “Cô gái trẻ
được đưa vào viện 1 tiếng sau khi bị điện giật. Lúc này, cô ấy đã
chết”.
Dù thời điểm xảy ra vụ việc không hề có mưa nhưng ngoài trời sấm chớp
rất lớn. Đây có thể là nguyên nhân khiến mạng điện bị chập và khiến
Luiza thiệt mạng.
(Thethaovanhoa.vn) - Các tay súng ủng hộ chính phủ Syria ngày 20/2 đã tiến vào vùng Afrin của người Kurd giữa làn hỏa lực từ lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, dấy lên nguy cơ leo thang quân sự giữa hai quốc gia.
Lực lượng chính phủ Syria
đã được triển khai đúng như cam kết của Damascus nhằm hỗ trợ các chiến
binh người Kurd, hiện đang kiểm soát tỉnh Afrin ở tây bắc Syria, đối mặt
với những làn sóng tấn công từ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara đưa quân vào
đây với mục tiêu rõ ràng là tiêu diệt các tay súng người Kurd thuộc các
tổ chức YPG và PKK mà họ xếp vào danh sách khủng bố.
Lực lượng tăng thiết giáp của Thổ Nhĩ Kỳ tung hỏa lực tại khu vực Afrin, Syria. Ảnh: AFP
Theo CNN, trong cuộc họp báo tại Ankara hôm 20/2, Tổng thống Thổ
Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố lực lượng Syria đã phải rút lui sau
khi dính hỏa lực ngăn chặn từ pháo binh Thổ. Ông Erdogan cũng cảnh báo
“các tổ chức khủng bố” sẽ phải trả giá đắt khi bước sai đường.
Video lực lượng chính phủ Syria tiến vào Afrin hỗ trợ người Kurd chống trả chiến dịch Nhành Ô-liu của Thổ Nhĩ Kỳ (Nguồn: BBC):
Trong khi đó, các nhóm vũ trang người Kurd ở Afrin gồm Đảng Liên
minh Dân chủ người Kurd (PYD), Các đơn vị Bảo vệ nhân dân (YPG) và Đảng
Công nhân người Kurd (PKK) tiếp tục căng sức chống trả cuộc tấn công kéo
dài cả tháng qua của Thổ Nhĩ Kỳ, chưa kể còn phải đối mặt với các phần
tử IS vẫn trên trận địa.
Đại diện YPG ngày 20/2 khẳng định, chính phủ Syria đã “trả lời
tiếng gọi của chúng tôi”, đưa quân đến Afrin để đáp trả “cuộc xâm lược
của Thổ Nhĩ Kỳ". “Sau một tháng anh dũng chống trả cuộc xâm lược của Thổ
Nhĩ Kỳ và các tổ chức khủng bố đồng minh, chính phủ và quân đội Syria
đã thực hiện nhiệm vụ của mình, tham gia bảo vệ Afrin và bảo vệ đường
biên giới Syria”, YPG tuyên bố.
Điểm nóng Afrin nằm sát biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ.
Lực lượng người Kurd ở Afrin đã phải chống đỡ các đợt tấn công của
Thổ Nhĩ Kỳ kể từ ngày 20/1 khi Ankara phát động chiến dịch Nhành Ô-liu.
Thổ Nhĩ Kỳ coi việc cộng đồng người Kurd – sinh sống ở những vùng rộng
lớn thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iran và Iraq – đòi thiết lập một nhà nước
độc lập là mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Ankara
từ lâu đã cảnh báo sẽ không khoan dung việc YPG kiểm soát nhiều vùng
biên giới của nước này với Syria. Thổ Nhĩ Kỳ cũng coi YPG là một tổ chức
khủng bố vì có quan hệ với đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị cấm
hoạt động ở nước này.
Chiến dịch Nhành Ô-liu đã làm gia tăng căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ
và Mỹ do YPG là lực lượng được Mỹ hậu thuẫn trong cuộc chiến chống tổ
chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Ngoài ra, nhiều nước cũng lo ngại
chiến dịch quân sự này của Thổ Nhĩ Kỳ làm ảnh hưởng đến tiến trình hòa
giải dân tộc của Syria.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Berlin và
Moskva ngày 19/2, trong cuộc điện đàm cùng ngày với người đồng cấp Nga
Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảnh báo Chính phủ
Syria sẽ phải đối mặt với những hậu quả khôn lường nếu Damascus đạt thỏa
thuận với Lực lượng Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) nhằm chống lại
chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.
2 ngày, 250 người chết ở Syria, UNICEF 'không còn gì để nói'
10:37 21/02/2018
Ít nhất 250 người đã thiệt mạng ở Syria sau hàng loạt cuộc không kích và
nã pháo của các lực lượng ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad ở phía đông
Ghouta trong 2 ngày.
Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ngày 20/2 ra một thông báo cụt
ngủn rằng: "Không từ ngữ nào có thể lấy lại công lý cho những đứa trẻ đã
bị giết, cha mẹ và người thân chúng".
Tiếp theo lời mở đầu trên là 10 dòng trống và một phần ghi chú giải thích.
"UNICEF ra một thông cáo trống. Chúng tôi không còn từ ngữ nào để
diễn tả sự khốn khổ của những đứa trẻ và sự tổn thương của chúng tôi".
Trẻ em được di chuyển khỏi một khu vực vừa bị không kích hôm 19/2. Ảnh: AFP.
Lực lượng thân chính phủ đã liên tục tấn công các vùng do lực lượng
nổi dậy chiếm đóng ở đông Ghouta trong ngày 20/2. Số người chết trong
vòng 48 giờ, tính từ tối 18/2 đã lên đến ít nhất 250. Trong số người
thiệt mạng có 58 trẻ em.
Trong khi đó, Guardian đưa tin gần 200 thường dân đã thiệt
mạng. Việc thống kê chính xác số người chết cũng khó khăn đối với các
nhóm quan sát vì hoạt động cứu hộ đang diễn ra và một số gia đình đã
chôn thân nhân thiệt mạng chứ không đưa đến bệnh viện. Reuters dẫn lời Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (trụ sở ở
Anh) nói rằng số người thiệt mạng ở Ghouta là con số thiệt mạng trong 48
giờ cao nhất của cuộc xung đột Syria tính từ vụ tấn công hóa học cũng ở
đông Ghouta. Đông Ghouta là vùng chiếm giữ lớn nhất còn lại của lực
lượng nổi dậy ở gần thủ đô Damascus.
Hiện chưa có phản ứng từ các lực lượng quân sự ở Syria. Chính phủ Syria nói rằng họ chỉ nhắm vào các lực lượng quân sự.
Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng "những tội ác chiến tranh rõ ràng" đang diễn ra ở đông Ghouta ở "quy mô rất lớn".
Cộng đồng quốc tế đang kịch liệt lên án vụ tấn công vào đông Ghouta. Ảnh: AFP.
"Người dân không chỉ mắc kẹt trong sự chiếm đóng tàn bạo trong 6 năm
qua, giờ họ còn mắc trong những cuộc tấn công hàng ngày đang khiến họ
thiệt mạng và mang thương tật. Đó là những tội ác chiến tranh hiển
nhiên", Guardian dẫn lời nhà nghiên cứu Diana Semaan của Tổ chức Ân xá Quốc tế.
Hàng loạt vụ không kích, phóng rocket và nã pháo đã làm dấy lên sự
lên án từ cộng đồng quốc tế. Pháp, thành viên thường trực Hội đồng Bảo
an Liên Hợp Quốc, miêu tả những cuộc trút bom là sự vi phạm nghiêm trọng
luật pháp về nhân đạo quốc tế.
Panos Moumtzis, điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc về Syria,
ngày 20/2 đã lên án việc đánh bom 5 bệnh viện ở đông Ghouta và nói rằng
việc tấn công có chủ ý vào cơ sở y tế có thể cấu thành "tội ác chiến
tranh".
10 năm phát triển của dòng tiêm kích Sukhoi hàng đầu thế giới
TUẤN SƠN |
2
Su-35 mang trong mình những tinh hoa của gia đình máy bay chiến đấu Su-27.
Tháng 2-2008, phi công thử nghiệm Sergey Bordan đã thực hiện
chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của dòng máy bay tiêm kích đa năng Su-35.
Được xác định là máy bay chiến đấu thế hệ 4+ và là phiên bản nâng cấp
sâu nhất của gia đình máy bay chiến đấu Su-27, Su-35S mang nhiều tính
năng chiến đấu ưu việt so với các dòng máy bay chiến đấu cùng thế hệ của
Mỹ và phương Tây.
Sức mạnh đến từ sự kết hợp mới, cũ
Su-35S
là sự kết hợp giữa công nghệ khí động học tuyệt vời của gia đình máy
bay chiến đấu Su-27, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, ra-đa hàng
không mạnh mẽ (Irbis) và động cơ phản lực AL-41F1S có khả năng thay đổi
véc-tơ lực đẩy (TVC) tạo khả năng cơ động tuyệt vời ở tốc độ thấp.
Dù
không được trang bị công nghệ ra-đa mảng định pha chủ động (AESA) hiện
đại như xu thế chung của máy bay chiến đấu phương Tây, nhưng bù lại,
Su-35S lại sử dụng hệ thống ra-đa mảng pha quét cơ khí Irbis cải tiến.
Irbis cho phép Su-35S có thể phát hiện và theo dõi các mục tiêu có tiết
diện phản xạ 3m vuông ở khoảng cách 350-400km.
Đối với các mục
tiêu có tiết diện phản xạ nhỏ khoảng 0,01m vuông (tương tự như máy bay
thế hệ thứ 5 F-22 Raptor), Irbis có khả năng phát hiện ở khoảng cách
90km. Trong điều kiện tác chiến tiêu chuẩn, Irbis có thể theo dõi và dẫn
bắn cùng lúc tới 8 mục tiêu.
Một trong những cải tiến khác trên
Su-35S là động cơ phản lực AL-41F1S (Sản phẩm 117C). Nhờ khả năng cung
cấp lực đẩy vượt trội, AL-41F1S giúp Su-35S có thể đạt tốc độ bay siêu
âm mà không cần bật chế độ đốt tăng lực (tiết kiệm nhiên liệu).
Điểm
nâng cấp đáng kể nhất của máy bay Su-35S so với các máy bay chiến đấu
truyền thống của Liên Xô và Nga trước đó là việc tối ưu hóa hiển thị
thông tin trong khoang điều khiển máy bay. Toàn bộ thông tin về hoạt
động của máy bay đều được tổng hợp và hiển thị trên 3 màn hình lớn trong
khoang lái, trên HUD và trên cả mũ bay của phi công.
Việc cấp
điện cho các hệ thống hoạt động trên khoang của Su-35S được thông qua
một động cơ turbin độc lập thay vì lai từ động cơ phản lực chính. Việc
tách biệt này giúp Su-35S có khả năng phản ứng tốt hơn trong các tình
huống chiến đấu.
Hỏa lực của Su-35S vẫn rất mạnh mẽ như những
người tiền nhiệm, nhưng được mở rộng hơn, đa mục đích hơn nhờ những cải
tiến đáng kể của hệ thống điện tử trên khoang. Ngoài các vũ khí không
đối không truyền thống, Su-35S có thể mang nhiều loại vũ khí tấn công
mặt đất chính xác cao, đáp ứng khả năng tác chiến đa nhiệm mới.
“Trên
máy bay Su-35S đã thể hiện bước tiến cách mạng trong lĩnh vực hàng
không quân sự Nga với những cải tiến sâu, thậm chí là nhiều công nghệ
mới trong hệ thống điện tử, quản lý thông tin trên khoang”, Phó giám đốc
Trung tâm phân tích Chiến lược và công nghệ Nga, Konstantin Makiyenko
đánh giá. Thử lửa qua thực chiến
Chiến
trường Syria chính là nơi Su-35S lần đầu chứng minh hiệu năng chiến đấu
ưu việt của mình so với các sản phẩm cùng loại trên thế giới. Đây là
đánh giá chung của nhiều chuyên gia quân sự quốc tế.
Tần suất cất
cánh chiến đấu của máy bay Su-35S tại Syria đạt 10 chuyến/ngày. Điều này
gây ngạc nhiên lớn đối với giới chức quân sự Nga.
Đánh giá về
khả năng chiến đấu của máy bay Su-35S tại Syria, chuyên gia Konstantin
Makiyenko nhận định, chính hệ thống quản lý thông tin chiến thuật hiệu
quả cho cả phi công và bộ chỉ huy đã giúp máy bay chiến đấu thế hệ 4+
của Nga có hiệu quả và tần suất chiến đấu cao.
Chiến trường Syria chính là nơi Su-35 tỏa sáng và chứng minh khả năng chiến đấu ưu việt.
Chiến trường Syria chính là nơi Su-35 tỏa sáng và chứng minh khả năng chiến đấu ưu việt.
Theo
lời ông Konstantin Makiyenko, dù mới xuất hiện và hoàn thiện được
khoảng 10 năm, nhưng thực tế, quá trình phát triển máy bay Su-35S đã
được thực hiện từ đầu những năm 1990 theo sáng kiến của Tổng công trình
sư Mikhail Simonov. ư
Tuy nhiên, những đảo lộn về chính trị
sau khi Liên Xô tan rã, thiếu nguồn tài chính và việc Ấn Độ quyết định
chọn biến thể Su-30MK thay vì thiết kế mới của Su-35 đã khiến Nga không
thể sở hữu dòng máy bay chiến đấu hiện đại và hiệu quả này sớm hơn.
“Nếu
mọi việc diễn ra suôn sẻ, chúng tôi đã có thể sở hữu hai dòng máy bay
tiêm kích một chỗ ngồi (Su-35) và hai chỗ ngồi (Su-30) có tính năng hàng
đầu thế giới”, ông Konstantin Makiyenko cho biết.
“Su-35
ban đầu được coi là thiết kế dành cho mục đích xuất khẩu, nhưng khách
hàng đầu tiên lại Không quân-vũ trụ Nga. Các đơn hàng xuất khẩu chỉ xuất
hiện vào thời gian gần đây”, chuyên gia quân sự thuộc Tạp chí Arms
Export, Andrey Frolov đánh giá.
Theo lời chuyên gia A. Frolov, nhu
cầu đối với Su-35S đã tăng đột biến sau thành công của chiến dịch chống
khủng bố tại Syria. Điều này cũng tạo thuận lợi cho Không quân Nga có
thể mở rộng các đơn hàng đặt mua dòng máy bay chiến đấu hiện đại này với
giá thành hợp lý trong khi chờ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57.
Hiện
tại, ngoài Trung Quốc, hàng loạt quốc gia khác như Indonesia, Malaysia,
Ấn Độ và một số quốc gia Đông Nam Á khác đang là khách hàng tiềm năng
của máy bay Su-35.
Đánh giá về Su-35, Tạp chí Mỹ The National
Interest coi đây dòng máy bay chiến đấu này đứng đầu danh sách các loại
vũ khí Nga có thể gây nguy hiểm với máy bay chiến đấu Mỹ.
Theo các
chuyên gia phân tích Mỹ và phương Tây, Su-35 là đối thủ “cực kỳ nguy
hiểm” đối với bất kỳ máy bay chiến đấu nào của NATO, thậm chí là cả máy
bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Không quân Mỹ.
Khả năng bay hành
trình siêu âm, kho vũ khí đa dạng, khả năng thao diễn cực kỳ cơ động và
hệ thống điện tử hàng không hiện đại là những thế mạnh của máy bay Su-35
theo cách đánh giá của các chuyên gia Mỹ và phương Tây.
theo Quân đội nhân dân
Người thân tín của thủ tướng Israel làm chứng trong vụ án tham nhũng
Người biểu tình kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chức, 16/2/2018.
Một nhân vật được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tín cẩn đã đồng
ý làm nhân chứng của nhà nước trong một cuộc điều tra tham nhũng, đe
dọa nghiêm trọng đến sinh mệnh chính trị của nhà lãnh đạo bảo thủ, báo
chí Israel cho hay. Đây chỉ là một trong một loạt cuộc điều tra về cáo
buộc tham nhũng đối với ông Netanyahu.
Quyết định của ông Shlomo Filber ra làm chứng đứng về phía nhà nước
chống lại sếp cũ của mình là một biến chuyển kịch tính đối với ông
Netanyahu. Việc ông Filber thay lòng đổi dạ có thể khiến ông Netanyahu
lâu nay vẫn mạnh miệng, giờ rơi vào thế mong manh hơn bao giờ hết.
Diễn biến này cũng làm rộ lên tin đồn là ông Netanyahu, 68 tuổi, sẽ
tiến hành bầu cử trước hạn để cố gắng trì hoãn các thủ tục tố tụng của
chiến dịch chống tham nhũng, đồng thời tập hợp nền tảng sức mạnh cánh
hữu của ông, hậu thuẫn cho ông.
Ông Netanyahu mô tả những cáo buộc nhắm vào ông là một cuộc "săn lùng
phù thủy" và cho biết ông sẽ dự tranh để phục vụ thêm nhiệm kỳ thứ năm
trong cuộc bầu cử toàn quốc vào cuối năm 2019.
Ông Filber, người được ông Netanyahu bổ nhiệm đứng đầu Bộ Truyền
thông, đã bị bắt trong tuần này cùng với các nhà điều hành hàng đầu tại
Bezeq Telecom, công ty viễn thông lớn nhất của Israel.
Truyền thông Israel nói ông Filber đồng ý làm chứng cho nhà nước
trong vụ án, trong đó cảnh sát cáo buộc rằng chủ sở hữu của Bezeq đã đưa
tin có lợi trên các phương tiện truyền thông do họ kiểm soát, để đổi
lấy sự ủng hộ của các cơ quan quản lý. Bezeq, các chủ sở hữu và các lãnh
đạo điều hành của hãng đều phủ nhận họ có bất cứ hành vi sai trái nào.
Xe buýt lao ra khỏi đường cao tốc, 30 người chết
21/02/2018 21:20
(NLĐO) – Một chiếc xe buýt lao ra khỏi đường cao tốc, sau đó rớt xuống vực ở Peru khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.
Theo đài BBC, vụ tai nạn xảy ra lúc 1 giờ 30 phút ngày 21-2 (giờ địa
phương - đầu giờ chiều ở Việt Nam) gần cầu Ocaño, tỉnh Arequipa, phía
Nam Peru.
Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết chiếc xe buýt đã rơi từ độ cao 80-200 m xuống đất.
Chiếc
xe này thuộc sở hữu của Công ty Rey Latino, lúc đó đang chở khách từ
thị trấn Chala đến TP Arequipa. Có ít nhất 45 người đã lên xe nhưng
nhiều người có thể đã xuống xe trên đường đi.
Vụ tai nạn xảy ra lúc 1 giờ 30 phút ngày 21-2 gần cầu Ocaño, tỉnh Arequipa, phía Nam Peru. Ảnh: BBC
Quan
chức TP Arequipa, Jacqueline Choque, nói rằng bà nhận được báo cáo hơn
30 người đã thiệt mạng sau vụ tai nạn. Ngoài ra, khoảng 17-18 người được
giải cứu và được chuyển đến bệnh viện. Nguyên nhân sự cố đang được điều
tra.
Trong khi đó, một vụ tai nạn xe buýt xảy ra ở miền Đông Trung Quốc hôm 20-2 làm chết 11 người và 20 người khác bị thương.
Báo South China Morning Post
cho biết chiếc xe buýt chở quá tải và lao ra khỏi đường cao tốc xuống
một con mương. Trên xe lúc đó có 31 người dù nó chỉ được phép chở tối đa
19 hành khách.
Vụ tai nạn xảy ra vào 10 giờ 30 phút khi chiếc xe buýt đi trên đường cao tốc qua TP Cám Châu, tỉnh Giang Tây.
Vụ tai nạn ở GIang Tây - Trung Quốc hôm 20-2. Ảnh: Weibo
Chín người, bao gồm cả tài xế, đã chết tại hiện trường, trong khi 2 nạn nhân còn lại tử vong tại bệnh viện.
Bộ Công an Trung Quốc đã gửi một nhóm thanh tra đến tỉnh Giang Tây để giám sát cuộc điều tra vụ tai nạn.
Liên
quan tới xe buýt, 19 người đã bị thương – trong đó có 12 nhân viên quân
sự - sau khi một chiếc xe buýt phát nổ ở Sri Lanka hôm 21-2.
Nhà
chức trách chưa biết nguyên nhân nhưng nghi ngờ chiếc xe buýt bị đánh
bom hoặc lựu đạn. Phát ngôn viên quân đội Sumith Atapattu nói với
Reuters: "Có một vụ nổ trên một chiếc xe buýt chở khách. Chúng tôi nghi
ngờ đó là một vụ nổ bom. Cuộc điều tra đang được tiến hành".
Sri
Lanka đã chấm dứt cuộc chiến tranh ly khai kéo dài 26 năm vào tháng
5-2009. Trước khi chiến sự kết thúc, phe nổi dậy Tamil Tiger thường sử
dụng thiết bị nổ để nhắm mục tiêu vào dân thường cũng như nhân viên quân
sự, giết chết ít nhất 100.000 người.
Phạm Nghĩa (Theo BBC, SCMP, Reuters)
UFO đột nhiên xuất hiện ở núi Everest khiến khoa học đau đầu tìm hiểu
Mới đây, cư dân mạng đang tích cực lan truyền một bức hình được chụp tại một trong các sườn núi Everest.
Bức
hình chỉ là một trong số loạt 477 bức do David Breashears thực hiện tại
Everest, cho thấy toàn bộ đỉnh Himalaya với hàng trăm người leo núi
trên đường mòn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ bên trong tấm hình xuất hiện một
vật thể bay không xác định (hay còn gọi là UFO), mà không ai có thể biết
được đó là gì.
Vật thể bay không xác định trên đỉnh Everest
Toàn bộ khung cảnh do David Breashears thực hiện
Được biết bức hình này được chụp vào năm 2012, nhưng gần đây mới được tung lên mạng và đạt tốc độ lan tỏa đến chóng mặt.
Vật
thể có hình dạng như một cái đĩa bầu dục. Nhưng do giới hạn về độ cao,
đó không thể là trực thăng, càng không phải là drone do ai đó thả lên
được. Vậy UFO ấy là gì, chúng ta vẫn chưa có câu trả lời - ít nhất là
vào thời điểm này.
Theo tờ Mirror, khu vực được đưa vào khung hình
có tên gọi là "Area 51" (hay Vùng 51), nằm tại ranh giới giữa Ấn Độ và
Trung Quốc. Đây vốn là khu vực rất nổi tiếng với những tin đồn về UFO.
Kể
từ năm 1968, có ít nhất 7 lần người ta nhìn thấy UFO tại đây mà chẳng
thể giải thích được. Gần nhất là một vật thể "phát sáng", tạo ra âm
thanh "tựa sấm rền".
Những báo cáo
khác thì cho rằng, một "Đối tượng hình đĩa kim loại khổng lồ đã tìm thấy
trong miệng một núi lửa, năm dặm về phía Đông Bắc Pokhara. Một phần của
vật thể tương tự đã được tìm thấy gần đó."
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét