Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 257
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Công an và Hải quan VN ‘đổ lỗi cho nhau’
Lãnh đạo ngành Hải
quan nói hình ảnh toàn ngành này bị ảnh hưởng sau khi lãnh đạo Công an
TP.HCM nói phân nửa vụ án buôn lậu ‘có bóng dáng cán bộ hải quan’.
Ông
Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, ngày 11/3 được
báo Pháp Luật TP.HCM dẫn lời nói việc Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó
Giám đốc Công an TP.HCM, cho rằng đến 50% vụ án buôn lậu có bóng dáng
của cán bộ hải quan là một quy kết chưa có căn cứ.
“Sau Hội nghị tổng kết phòng, chống tham
nhũng tại TP.HCM ngày 8-3, nhiều phóng viên báo chí có gọi tôi hẹn phỏng
vấn và đặt vấn đề về sự tiêu cực của cán bộ hải quan mà tướng Minh phát
biểu.
“Về việc này tôi đã yêu cầu anh em qua làm việc trực tiếp
với anh Minh với tinh thần cầu thị để làm rõ con số tướng Minh nêu trên
dựa vào căn cứ nào. Phát biểu của tướng Minh làm ảnh hưởng đến hình ảnh
toàn ngành hải quan”.
“Không thể lấy một số vụ sai phạm của cán bộ hải
quan mà quy kết cho toàn ngành là không căn cứ. Bao giờ cũng có sự móc
nối giữa bọn buôn lậu với các cơ quan quản lý chức năng, đương nhiên
trong đó không phải chỉ có cán bộ hải quan mà có cả công an, quản lý thị
trường và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Chúng tôi quan điểm sai đến đâu
sửa đến đó chứ nói toàn ngành vậy không ổn. Tổng cục Hải quan sẽ làm rõ
việc này”.
Vào đầu tuần, hôm 8/3, tại Hội nghị tổng kết công tác
phòng chống tham nhũng ở TP.HCM, Thiếu tướng Phan Anh Minh dẫn chiếu tới
thực trạng hàng chục cán bộ hải quan bị khởi tố trong vụ án do Công an
TP.HCM điều tra về buôn lậu và lừa đảo tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.
Tướng Minh được dẫn lời nói phòng chống tham nhũng hiện nay “chưa đạt yêu cầu”.
Hơn 9.000 tỷ đồng vụ Huỳnh Thị Huyền Như không có khả năng thi hành án
Dân trí Đó là thông tin được ông Vũ Quốc Doanh - Quyền
Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM đưa ra tại cuộc họp về kết quả
thi hành án những tháng đầu năm 2016 do Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ
Tư pháp) tổ chức chiều 11/3. >> Đã thu hồi được bao nhiêu tài sản trong vụ Vinalines, Huyền Như?
Ông Vũ Quốc Doanh - Quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM (Ảnh: T.K)
Theo ông Vũ Quốc Doanh, tổng số tiền phải thi hành án trong vụ Huỳnh
Thị Huyền Như khoảng 14.000 tỷ đồng; đến nay còn phải thi hành án sung
công quỹ nhà nước trên 10.900 tỷ đồng và bồi thường cho các ngân hàng,
tổ chức cá nhân trên 2.677 tỷ đồng.
Tuy nhiên, cơ quan thi hành án dân sự TPHCM đã đưa hơn 9.000 tỷ đồng vào diện hồ sơ “không có khả năng thi hành án”.
Ông Doanh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên 22 tài sản
nhà, đất. Cơ quan thi hành án dân sự ước tính tổng số tiền có thể thu
hồi được nếu phát mãi 22 bất động sản này là 500 tỷ đồng. Cục Thi hành
án dân sự TPHCM đã có văn bản đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ
Công an bàn giao các giấy tờ, tài liệu bản chính liên quan đến số tài
sản nhà đất này.
Tuy nhiên do một phần bản án bị tuyên hủy nên toàn bộ các biên bản về
việc kê biên, tạm giữ tài sản, thu giữ vật chứng và bản chính các giấy
tờ nhà, đất liên quan đến các tài sản mà tòa án đã duy trì kê biên, tạm
giữ để đảm bảo thi hành án hoặc hoàn trả cho đương sự đã được TAND Cấp
cao tại TPHCM chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để
điều tra lại.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra mới chỉ cung cấp cho Cục Thi hành
án dân sự TPHCM bản photo giấy tờ nhà, đất, chủ yếu là tài sản của Huỳnh
Thị Huyền Như và Nguyễn Thiên Lý.
“Cơ quan điều tra chưa chuyển giao bản chính, mà mới chỉ chuyển bản
photo như thế thì có xử lý tài sản kê biên được hay không ?. Chúng tôi
có được xử lý tài sản kê biên của cơ quan điều tra hay không, hay chờ cơ
quan điều tra gửi bản chính thì mới xử lý ?”- ông Doanh nói và cho biết
đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự.
Thế Kha
Nga bất ngờ tiết lộ Mỹ chế tạo "bộ ba hạt nhân"
Một quan chức ngoại giao Nga hôm 11/3 cho biết, Mỹ đang tăng cường kho vũ khí hạt nhân với tốc độ chưa từng thấy.
Mặc dù không có quy định ngăn các quốc gia nâng cấp năng lực hạt
nhân, nhưng những động thái của Mỹ “rất đáng lưu tâm”, mạng tin Pravda
dẫn phát biểu trên tờ Kommersant của ông Mikhail Ulyanov, lãnh đạo cơ
quan kiểm soát vũ khí và chống phổ biến hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao
Nga.
Tàu ngầm hạng Ohio của Mỹ
Ông Ulyanov cho biết, Mỹ đang chế tạo các máy bay ném bom mới, tàu
ngầm và tên lửa đạn đạo liên lục địa, được biết đến với các tên “bộ ba hạt nhân”, nhằm tăng cường năng lực tấn công hạt nhân ở quy mô chưa từng thấy dưới thời các chính phủ tiền nhiệm ở Mỹ.
Cũng theo nhà ngoại giao này, các hành động của Mỹ đang đi ngược lại
cam kết trước đó của nước này về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân. Trước
đó, vào tháng 4/2009, Tổng thống Mỹ Barack Obama còn tuyên bố rằng,
Washington sẽ nỗ lực hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
Theo Thanh Vân
Vietnamnet
Vụ "nuôi nhầm" con suốt 42 năm: Xuất hiện những manh mối đầu tiên
Câu chuyện về một gia đình ở Hà Nội suốt 42 năm nuôi con người
khác nhưng vẫn hết mực yêu thương, chăm sóc đã khiến không ít người cảm
động. Tất cả đều cầu mong một phép màu xảy ra để giấc mơ tìm lại gia
đình cho người con gái thất lạc sẽ thành hiện thực.
Trưa 11/3, thông tin với chúng tôi, đại tá Nguyễn Trọng Thái, Trưởng
công an quận Ba Đình cho biết, ngay sau nắm bắt được thông tin gia đình
bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (65 tuổi), ở trên đường Quán Thánh, quận Ba Đình,
Hà Nội bị trao nhầm con cách đây 42 năm, đơn vị này đang nghiên cứu,
báo cáo cấp trên để xem xét giúp đỡ gia đình bà Hạnh tìm kiếm người con
thất lạc.
“Hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp thu phản ánh của báo chí và gia
đình. Từ đó sẽ nghiên cứu, báo cáo lên lãnh đạo cấp trên để xem xét, còn
cụ thể thế nào chúng tôi sẽ thông tin sau”, đại tá Thái cho hay.
Phía gia đình chị Tạ Thị Thu Trang cũng cho biết, chiều ngày 10/3,
một đoàn cán bộ công an quận Ba Đình cũng đã đến làm việc, ghi nhận
thông tin từ phía gia đình: "Các đồng chí công an cho biết sẽ cố gắng
hết sức, khoanh vùng, tìm kiếm thông tin giúp gia đình. Còn chưa thông
báo cụ thể về kết quả tìm kiếm", chị Trang nói.
Thông qua báo điện tử Dân trí, chị Trang cùng gia đình rất mong mỏi tìm được người thân ruột thịt.
Nếu bạn đọc có bất kỳ thông tin nào về vụ việc hy hữu này muốn cung cấp, xin vui lòng gọi điện thoại về đường dây nóng của Báo Dân trí, số 0973.567.567 hoặc gửi email về địa chỉ dantri@dantri.com.vn.
Xin trân trọng cảm ơn!
Trước đó, trao đổi với PV Dân trí vào sáng ngày 11/3, ông
Phạm Hữu Tiệp (GĐ Trung tâm Y Tế Quận Ba Đình) cho biết, sau khi tiếp
nhận thông tin phản ánh qua báo chí, trong chiều ngày 10/3, trung tâm Y
tế quận Ba Đình đã cử đoàn xuống thăm hỏi và hỗ trợ thông tin trong việc
tìm kiếm người con thất lạc của gia đình bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (Quán
Thánh, Hà Nội).
Ông Tiệp cho hay, do thời gian quá lâu, trung tâm lại chuyển địa điểm
nên việc lưu trữ hồ sơ gần như không còn: “Rà soát danh sách những cán
bộ công tác tại Trung tâm vào giai đoạn năm 1970 thì một số người đã
chuyển đi nơi khác, một số người đã mất, hiện chúng tôi chỉ khoanh vùng
được khoảng 3 nữ hộ sinh làm việc vào khoảng thời gian này. Tuy nhiên,
có người đã 70 tuổi, có người ngoài 80 tuổi nên không thể nhớ lại được
câu chuyện xảy ra vào thời điểm cách đây hơn 40 năm…”.
Hiện tại, theo ông Tiệp, Trung tâm cũng đang cố gắng, nỗ lực tìm kiếm
thông tin bằng nhiều kênh khác nhau với hi vọng có thể tìm ra manh mối
về trường hợp của bà Hạnh: “Đây là một câu chuyện không ai mong muốn. Ở
những năm 1970, đất nước vô cùng khó khăn, nghành y tế thời điểm đó cũng
còn thô sơ, nghèo nàn, chính vì thế việc xảy ra những sai sót, nhẫm lẫn
rất khó tránh khỏi. Chúng tôi rất chia sẻ với câu chuyện của gia đình
bà Hạnh. Trung tâm vẫn tiếp tục tìm kiếm, nhờ những người đã và đang làm
trong nghành Y cùng giúp đỡ. Nếu có bất cứ thông tin gì liên quan đến
trường hợp này sẽ ngay lập tức thông báo cho gia đình”, ông Tiệp thông
tin thêm.
Chị Vân và chị Trang đang tìm lại những giấy tờ khai sinh tại nhà hộ sinh Ba Đình với mong muốn tìm ra được chút manh mối
Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, chị Tạ Thị Thu Trang (Sn 1974)
xúc động cho biết, ngay sau khi câu chuyện về cuộc đời mình được đăng
tải, gia đình đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ khắp mọi nơi
chia sẻ và cung cấp thông tin. Gia đình cũng đã tìm đến địa chỉ của 3 nữ
hộ sinh làm việc tại Trung tâm y tế Ba Đình vào năm 1970 nhưng rất tiếc
họ không thể nhớ được gì: “Các bác đã già, dù rất muốn giúp gia đình
nhưng không có chút thông tin gì. Bản danh sách về những gia đình sinh
vào khoảng thời gian đó cũng không thể tìm lại”, chị Trang nói.
Ngay trong chiều ngày 10/3, chị Trang cùng chồng là anh Nguyễn Trung
Thành cũng đã liên hệ với UBND Quận Ba Đình để xin được hỗ trợ, trích
xuất thông tin về những trường hợp cùng sinh vào ngày 10/10/1974, với hi
vọng có thể tìm ra được chút manh mối, tuy nhiên hiện tại vẫn đang chờ ý
kiến của lãnh đạo cấp trên: “Sau khi có thông tin, một người trong
nghành công an đã tra giúp gia đình tôi và xác định, trong ngày
10/10/1974 tại Hà Nội có 400 trường hợp sinh bé gái, tại quận Ba Đình
ngoài tôi chỉ còn duy nhất 3 trường hợp nữa. Tôi cũng đã đến các địa chỉ
này để tìm kiếm nhưng rất tiếc tất cả đều không phải. Hai trường hợp là
nơi khác chuyển đến, còn một người thì lại sinh ra ở khu vực đường
Bưởi”, chị Trang buồn bã nói.
Chị Trang cho biết thêm, chị có một vết bớt màu đen trên cánh tay phải
Thông tin thêm với chúng tôi, chị Tạ Thị Thanh Vân (chị gái chị
Trang) cho biết, hiện tại dù cuộc tìm kiếm còn nhiều khó khăn, đôi khi
rơi vào bế tắc song gia đình sẽ không bỏ cuộc và cố gắng đến cùng:
“Chúng tôi đang tìm đến cả những người sinh vào ngày 9 và 11 tháng
10/1974 ở nhà hộ sinh Ba Đình. Bởi theo thông tin mà mẹ tôi cung cấp thì
bà phải nằm lại bệnh viện khoảng 2 ngày nên có thể thời gian này mới
xảy ra nhầm lẫn…
Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh gọi điện từ nước ngoài
Từ bên nước Anh, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh gọi điện cho chúng tôi xúc
động cho biết, suốt những ngày qua bà không dám đi đâu, lúc nào cũng chỉ
cầu mong một phép nhiệm màu sẽ xảy ra với gia đình: “Đến giờ phút gần
cuối đời, tôi chỉ có mong ước tìm lại được gia đình ruột cho Trang, dù
sao con cũng phải được biết nguồn cội của gia đình mình. Thứ hai, tôi
cũng muốn được gặp con đẻ của mình – đứa con mà tôi đã làm thất lạc
trong bệnh viện”, bà Hạnh nghẹn ngào chia sẻ.
Hà Nội: Hy hữu câu chuyện "nuôi nhầm" con suốt 42 năm
Hà Trang
Thể thao 24h: Công Phượng có cơ hội thi đấu ở châu Âu?
VOV.VN - Theo ý kiến của ông Jean-Marc Guillou (người
sáng lập học viện JMG toàn cầu) thì Công Phượng hoàn toàn có đủ tố chất
để chơi bóng tại châu Âu.
“Cha đẻ” của học viện JMG ca ngợi Công Phượng
Sáng 11/3, đợt tuyển
sinh bổ sung của Học viện bóng đá NutiFood HAGL Arsenal JMG đã diễn ra
trên sân Phú Thọ (TP HCM). Đích thân ông Jean-Marc Guillou, người sáng
lập học viện JMG toàn cầu đã có mặt ở Việt Nam để tuyển chọn.
Từ 500 thí sinh trẻ dự
tuyển, ông Jean-Marc Guillou đã chính thức chọn ra 4 gương mặt mới để bổ
sung cho khóa 1 của học viện JMG tại TP HCM. Bốn gương mặt mới gồm:
Nguyễn Quang Huy (sinh năm 2004, Đồng Nai), Ngô Đức Huy (sinh năm 2003,
TP HCM), Chu Minh Quân (sinh năm 2003, TP HCM) và Lâm Gia Đức (sinh năm
2003, TP HCM).
Công Phượng có đủ phẩm chất để chơi bóng tại trời Âu.
Cũng trong buổi tuyển
chọn, “cha đẻ” của học viện JMG toàn cầu có nhắc đến trường hợp của Công
Phượng: “Trong các cầu thủ của JMG đào tạo tại Việt Nam từ trước đến
nay thì chỉ có Công Phượng đủ tố chất chơi bóng ở châu Âu. Cậu ấy thông
minh, nhanh nhẹn và có khả năng tỏa sáng đúng lúc để dứt điểm trận đấu”.
“Nếu Phượng có cơ hội
ra sân thường xuyên tại Mito Hollyhock, tôi tin rằng cậu ấy sẽ lọt vào
mắt xanh của các CLB châu Âu và khả năng Phượng chơi bóng tại trời Âu
hoàn toàn có thể xảy ra. Dù lúc này, vẫn còn hơi sớm để khẳng định điều
đó nhưng tôi cho rằng Phượng rất có tiềm năng và sẽ vươn tới các đấu
trường lớn”. – ông Jean-Marc Guillou khẳng định.
Xuân Trường lỡ buổi ra mắt CLB mới Incheon
Cuối tuần này, giải
VĐQG Hàn Quốc (K-League) 2016 sẽ chính thức khai mạc và theo dự kiến,
Incheon United sẽ tổ chức buổi ra mắt tiền vệ Xuân Trường trước sự tham
dự của các CĐV đội bóng này.
Xuân Trường lỡ buổi ra mắt Incheon United vì bận về tập trung cho đội tuyển Việt Nam.
Tuy nhiên, vào giờ
chót, kế hoạch này của đội bóng Hàn Quốc đã không thể thực hiện được khi
Xuân Trường được HLV Hữu Thắng triệu tập vào ĐTQG Việt Nam thi đấu ở
vòng loại World Cup 2018 và ngày 14/3 tới, tiền vệ quê Tuyên Quang sẽ
phải về Việt Nam để tập trung.
Theo công ty quản lý
DJH - công ty quản lý chính thức của Xuân Trường, buổi ra mắt cầu thủ
sinh năm 1995 tại Incheon sẽ được dời sang một ngày khác và thông tin
chi tiết sẽ được công ty này cập nhật trong thời gian sớm nhất.
HLV Van Gaal phản đối quả penalty trong trận Liverpool – MU
Sau trận thua
Liverpool, HLV Van Gaal đã lên tiếng về tình huống thổi 11m gây tranh
cãi ở đầu trận, dẫn đến bàn thua đầu tiên của MU. Ông cho biết: “Các cầu
thủ Liverpool có một trận đấu hay nhưng chúng tôi đã phải chịu một quả
phạt đền rẻ tiền. Đó là một tình huống hoàn toàn chủ động ngã để kiếm
penalty của cầu thủ Liverpool”.
VOV.VN - Sturridge thôi miên De Gea giúp Liverpool đánh bại MU, Ibrahimovic khuất phục Chelsea, Wenger nối gót Hiddink...
Thất bại 0-2 ở lượt đi
khiến MU gặp nhiều khó khẳn tại lượt về trên sân Old Trafford nhưng
chiến lược gia 64 tuổi vẫn tin tưởng Quỷ đỏ sẽ vượt qua, ông chia sẻ:
“Thua 0-2 là kết quả khó khăn với chúng tôi nhưng MU sẽ nỗ lực hết mình
để giành được vé đi tiếp”.
Bên kia chiến tuyến thì
HLV Jurgen Klopp đang hết sức phấn khích sau chiến thắng này, ông nói:
“Hôm nay các cầu thủ của tôi đã có ngày thi đấu xuất sắc. Mặc dù chúng
tôi có nhiều cơ hội để nới rộng cách biệt, nhưng kết quả 2-0 cũng quá đủ
rồi"./.
Trọng Phú/VOV.VN
Cục Bản quyền tác giả vào cuộc vụ VTV vi phạm bản quyền
Sau khi nhận được đơn khiếu nại của ông Bùi Minh Tuấn "tố" VTV vi
phạm bản quyền clip "Vietnam qua góc nhìn flycam", Cục Bản quyền tác giả
(Bộ VHTTDL) đã có văn bản đề nghị phía VTV giải trình về sự việc.
Trả lời BBC liên quan đến lùm xùm vi
phạm tác quyền của Đài Truyền hình Việt Nam - VTV, người phát ngôn của
YouTube - Laurian Clemence cho biết: Kênh YouTube VTVgo của VTV chính
thức bị khóa vì đã ít nhất 3 lần vi phạm bản quyền. "Dù vậy, cơ hội để
khôi phục kênh bị đóng với gần 100.000 người đăng ký của VTV vẫn còn.
Nhưng điều này còn phụ thuộc vào những cuộc đàm phán với Bùi Minh Tuấn
và Cục Bản quyền Việt Nam"- người phát ngôn của YouTube Laurian Clemence
cho biết trên BBC.
Trong khi đó, cuộc hẹn gặp giữa VTV và
ông Bùi Minh Tuấn vào 6/3 để giải quyết vụ việc vi phạm bản quyền đã bị
phía VTV hủy với lý do ông Tuấn không tôn trọng VTV, khi tự ý lắp đặt hệ
thống camera để truyền hình trực tiếp cuộc gặp trên Youtube. Đại diện
Ban Kiểm tra VTV cũng khẳng định sẽ trả lời, xin lỗi ông Bùi Minh Tuấn
bằng văn bản và thực hiện theo quy định của pháp luật.
Cục Bản quyền tác giả vào cuộc vụ VTV vi phạm bản quyền
Trao đổi với PV Lao Động sau khi cuộc
hẹn gặp bị hủy, ông Tuấn cho biết, mỗi lần nhấc điện thoại, nghe đầu dây
bên kia xưng là người của VTV thì ông có phản xạ là phải ghi âm cuộc
gọi để làm chứng. Bởi vì, đó là cách duy nhất mà ông có thể làm để bảo
vệ mình trước khi trông chờ đến pháp luật. "Những ngày qua tôi bị rất
nhiều áp lực bởi nhiều lời đồn thổi cho rằng tôi khiếu nại VTV là để vòi
tiền, để được nổi tiếng. Vì vậy, tôi phải bố trí ghi hình trực tiếp
phát trên Youtube vào sáng 6.3 là để tự chứng minh rằng mình không cần
những thứ đó. Tôi chỉ gặp VTV công khai, minh bạch. Và, tôi cũng chỉ cần
nhận được một lời xin lỗi của VTV một cách công khai” - ông Tuấn khẳng
định.
Cũng sau khi bị hủy buổi làm việc trực
tiếp với VTV vào sáng 6/3, ông Tuấn đã tiếp tục kêu cứu tới Cục Bản
quyền tác giả, để nhờ cơ quan chức năng vào cuộc.
VTV thừa nhận 2 chương trình vi phạm bản quyền
Sau khi nhận được đơn khiếu nại của ông
Bùi Minh Tuấn "tố" VTV vi phạm bản quyền clip "Vietnam qua góc nhìn
flycam", Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) đã có văn bản đề nghị phía
VTV giải trình về sự việc. Mới đây, ông Bùi Minh Tuấn đã chính thức nhận
được văn bản trả lời đơn thư khiếu nại của ông do bà Phạm Thị Kim Oanh,
Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả ký. Theo đó, sau khi nhận được hồ
sơ khiếu nại của ông Tuấn, Cục Bản quyền tác giả đã làm việc với VTV và
nhận được công văn giải trình do bà Vũ Thị Thanh Tâm - Trưởng Ban Kiểm
tra của VTV ký.
Theo nội dung công văn trả lời Cục Bản
quyền tác giả, VTV cho biết kết quả xác minh đơn thư khiếu nại của ông
Bùi Minh Tuấn về 3 vụ vi phạm bản quyền mà ông gửi đơn lên Cục Bản quyền
tác giả. Theo đó, VTV đã công nhận có 2 chương trình có sử dụng cảnh
quay flycam của ông nhưng chưa xin phép tác giả, còn một trailer “Nhịp
cầu yêu thương” phát sóng lúc 9h51 ngày 10.11.2015 trên VTV1 là do các
phóng viên VTV trực tiếp đi quay.
Còn với các cảnh quay trong chương trình
“Tác phẩm mới – Hồn thiêng đất Việt” phát sóng lúc 23h08 ngày 8/10/2015
và chương trình “Chào buổi sáng” phát sóng lúc 6h53 ngày 2/9/2015 trên
VTV1 có khai thác sử dụng cảnh quay của ông Bùi Minh Tuấn. Ngay khi có
khiếu nại của ông Tuấn, các phóng viên đã liên hệ và làm việc với tác
giả, chương trình “Tác phẩm mới – Hồn thiêng đất Việt” đã được tác giả
đồng ý cho việc sử dụng, còn chương trình “Chào buổi sáng” đang trao đổi
và sẽ có câu trả lời sau.
Sau khi nhận được văn bản giải trình của
VTV từ Cục Bản quyền tác giả, ông Tuấn cho rằng nội dung văn bản của
VTV có một phần chưa đúng. "Nếu tôi đồng ý cho sử dụng hình ảnh trong
chương trình “Tác phẩm mới – Hồn thiêng đất Việt” như công văn của Ban
Kiểm tra VTV thì phải có văn bản xác nhận. Và tôi cũng yêu cầu ghi rõ
nguồn Yanmaha Trung Tá ở góc bên trái, tôi cũng chỉ cho sử dụng 1 lần.
Nếu không thực hiện đúng các yêu cầu này thì vẫn là vi phạm bản quyền
sản phẩm của tôi” - ông Tuấn cho biết.
Còn với Trailer "Nhịp cầu yêu thương",
ông Tuấn cho biết nó có 1 cảnh quay của ông, chứ không phải hoàn toàn
của VTV. "Trong trailer này, hình ảnh xuất hiện ở giây thứ: 0:04s đến
0:06s trong bằng chứng phóng sự của VTV1 chính là cảnh quay trên clip:
"Việt Nam qua góc nhìn Flcyam" từ 3:35s đến 3:37s" - ông Tuấn cho biết.
Theo bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục
trưởng Cục Bản quyền tác giả thì hiện Cục sẽ đứng ra giải quyết đơn
khiếu nại VTV vi phạm bản quyền của ông Bùi Minh Tuấn và sẽ có cuộc hẹn
làm việc trực tiếp với ông Tuấn vào tuần tới. Trong trường hợp hai bên
VTV và ông Tuấn không đạt được thống nhất, một trong hai bên có thể khởi
kiện để tòa án phân xử.
Theo: Bích Hà (Laodong.com.vn)
HLV Hữu Thắng chốt danh sách tuyển thủ cho vòng loại World Cup
VFF đã công bố danh sách 32 cầu thủ tập trung cho ĐT Việt Nam.
Các cầu thủ này sẽ hội quân dưới trướng HLV Hữu Thắng, chuẩn bị cho 2
trận đấu tiếp theo của ĐTVN tại Vòng loại World Cup gặp Đài Loan (Trung
Quốc) vào ngày 24/3 và gặp Iraq ngày 29/3.
Đáng chú ý, HLV Hữu Thắng đã không gọi tiền đạo Công Phượng, dù có
trao cơ hội cho Tuấn Anh và Xuân Trường. Tiền đạo xứ Nghệ dính chấn
thương tại VCK U23 châu Á và hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục nên
HLV Hữu Thắng muốn để dành cho AFF Cup và xa hơn nữa là SEA Games 2017.
Người hâm mộ chờ đợi nét mới của ĐTVN dưới thời HLV Hữu Thắng - Ảnh: Gia Hưng
Hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài được triệu tập về là Tuấn Anh
(Yokohama, Nhật Bản) và Xuân Trường (Incheon United, Hàn Quốc), nhưng
thời gian về nước chưa được chốt. HLV Hữu Thắng cho biết ông sẽ chờ
thông báo từ 2 CLB chủ quản của Xuân Trường và Tuấn Anh.
Lý giải về việc gọi nhiều cầu thủ trẻ lên tuyển lần này, HLV Hữu
Thắng cho biết: “Chúng ta phải có sự xác định đường dài, trẻ hoá lực
lượng, chuẩn bị cho SEA Games 2017. Hai trận đấu tới thời gian tập trung
rất ngắn. Tôi tập trung những cầu thủ trẻ để họ làm quen với không khí
đội tuyển, làm quen với những người anh. Bên cạnh đó, các cầu thủ trẻ sẽ
trưởng thành nhanh.
Tôi muốn có sự kết hợp giữa già và trẻ chắc chắn tốt hơn cho ĐTVN bây
giờ và sau này. Những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu lâu năm, có thể do
tuổi tác, sức khoẻ khiến phong độ không còn tốt, thì cơ hội cho cầu thủ
trẻ là rất lớn. ĐTVN sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt, lành mạnh để tạo
nên tính chuyên môn tốt nhất cho đội tuyển”.
Về đội ngũ trợ lý cho đội tuyển Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng tiết
lộ HLV Lư Đình Tuấn chỉ vắng mặt ở hai trận đấu sắp tới của đội tuyển
Việt Nam sau đó sẽ kịp tập trung vào thành phần BHL. Tiêu chí chọn trợ
lý cho mình HLV Hữu Thắng chia sẻ: "Tôi muốn họ có chính kiến, hiểu về
BĐVN để cùng tôi nhận ra cái sai của mình. Tôi là người cầu tiến và mong
muốn có sự phản biện. Tất nhiên, tôi muốn mời những HLV tốt lên đội
tuyển như Lê Huỳnh Đức và Phan Thanh Hùng.
Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân vào ngày 13/3 tới. Những cầu
thủ đầu tiên sẽ có mặt ở khách sạn Bounty (Hà Nội) ngày 13/3. Những
người phải thi đấu lượt trận bốn V-League sẽ hội quân hôm 14/3. Riêng
nhóm cầu thủ Bình Dương được đặc cách lên tuyển hôm 17/3 do bận thi đấu
AFC Champions League. Danh sách các cầu thủ tập trung ĐT Việt Nam:
Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường (B.Bình Dương), Phí Minh Long (HN.T&T), Nguyên Mạnh (SLNA), Tuấn Linh (Than Quảng Ninh)
Hậu vệ (10): Quế Ngọc Hải, Đình Đồng, Đình Hoàng (SLNA), Tiến Duy,
Thanh Hiền (Than.QN), Tiến Dũng (Viettel), Tiến Thành (XSKT Cần Thơ),
Đình Luật, Âu Văn Hoàn, Nguyễn Xuân Thành (B.Bình Dương)
Tiền vệ (11): Đỗ Duy Mạnh (HN.T&T), Văn Thanh ( HA.GL ), Xuân
Trường (Incheon United), Thanh Trung (QNK Quảng Nam), Hoàng Thiên (SHB
Đà Nẵng), Phi Sơn (SLNA), Minh Tuấn, Hồng Quân (Than.QN), Hoàng Thịnh
(FLC Thanh Hoá), Tuấn Anh (Yokohama FC), Lê Tấn Tài ( B.BD ), Thành
Lương (HN.T&T)
Tiền đạo (6): Văn Quyết (HN.T&T), Văn Thắng (Hải Phòng), Văn Toàn
( HA.GL ), Đình Tùng (FLC Thanh Hoá), Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức
(B.Bình Dương).
Tiến Đạt
Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố mở đường bay dân sự đến đảo Phú Lâm
Theo truyền thông Trung Quốc, các chuyến bay dân sự sẽ
bay đến và đi từ đảo Phú Lâm, thuộc cái gọi là thành phố Tam Sa, trong
vòng 1 năm.
Trung Quốc lại tiếp tục
chuỗi hành động gây hấn khi thông báo kế hoạch mở các chuyến bay thương
mại đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung
Quốc chiếm đóng.
Các chuyến bay dân sự sẽ bay đến và đi từ đảo Phú Lâm, thuộc cái gọi là thành phố Tam Sa, trong vòng 1 năm, Reuters dẫn truyền thông Trung Quốc ngày 11/3 cho biết.
Trung Quốc lại tiếp tục chuỗi gây hấn bằng những chuyến bay dân sự sắp mở đến đảo Phú Lâm. Ảnh: Stratfor
Trung Quốc tự đặt ra đơn vị hành chính Tam Sa để quản lý vùng lãnh
thổ và lãnh hải mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông,
trong đó có cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Việt Nam không công nhận cái gọi là “Tam Sa” được lập ra hồi năm
2012 của Trung Quốc cũng như đòi hỏi chủ quyền vô lý của Bắc Kinh ở Biển
Đông.
Chưa rõ qui mô và tầm hoạt động của các chuyến bay mà Trung Quốc sẽ
mở đi và đến đảo Phú Lâm, nơi Trung Quốc đưa dân ra sinh sống ngày càng
nhiều cùng với binh linh xuất hiện dày đặc.
Tháng 2/2016, Trung Quốc đã cho một số hãng hàng không trong nước
đưa khách đến đảo Phú Lâm, chở một số khách được truyền thông trong nước
nói là dân thường. Hiện 2 tàu khách và 1 tàu cảnh sát biển đã có mặt ở
đảo Phú Lâm và thường xuyên có chuyến đưa khách đến hòn đảo này, theo
Tân Hoa xã trích phát biểu của Thị trưởng "Tam Sa" là Xiao Jie.
Ông này cho biết đường băng ở đảo Phú Lâm và một đường băng tương
tự ở Đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa, đang bị Trung Quốc chiếm
đóng và xây phi pháp thành đảo nhân tạo) sẽ tạo điều kiện cho giao thông
hàng không mà Trung Quốc đang xúc tiến đến khu vực này, bên cạnh việc
trợ giúp hướng dẫn hàng hải, khảo sát thời tiết và hàng không.
Bên cạnh việc quân sự hóa ở đảo Phú Lâm khi triển khai tên lửa
phòng không, radar và chiến đấu cơ hồi tháng 2/2016, Bắc Kinh cũng thúc
đẩy các hoạt động dân sự với những chuyến bay dự kiến sẽ được mở trên
đảo nhằm khuyến khích người dân đến sinh sống tại đảo chiếm của Việt
Nam.
Những hoạt động trên của Trung Quốc nhằm khẳng định cái gọi là chủ
quyền vô lý của Bắc Kinh, tuy nhiên Mỹ, Việt Nam và các nước thường
xuyên lên án và cho rằng đó là hành động khiêu khích, gây căng thẳng cho
khu vực Biển Đông./.
Theo Minh Quang/Tuổi trẻ
Chuẩn bị xuất phát, đoàn xe chở học sinh tham quan bị CSGT chặn đầu
Khi hàng trăm học sinh đang lên xe, chuẩn bị đi thì
tổ công tác đội dẫn đoàn (Phòng CSGT Hà Nội) chặn đầu, xử phạt các tài
xế vì lỗi dừng đỗ, đón khách không đúng nơi quy định.
Mô tô CSGT chặn đầu đoàn xe, xử phạt các tài xế . Ảnh: Huy Khâm.
6h45 ngày 11/3, hơn mười xe khách 45 chỗ nối đuôi nhau ở phố Nguyên
Hồng (quận Đống Đa, Hà Nội) để đón đoàn học sinh trường tiểu học Nam
Thành Công đi dã ngoại. Khi cả trăm học sinh đang lên xe, chuẩn bị đi
thì tổ công tác đội dẫn đoàn (Phòng CSGT Hà Nội) ra tín hiệu dừng.
Cảnh sát yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ kiểm tra hành chính và xử phạt lỗi dừng đỗ, đón khách không đúng nơi quy định.
Sau gần một giờ đại diện nhà trường đứng ra giải quyết, đoàn tham quan tiếp tục được di chuyển.
Sự việc được đưa lên mạng xã hội, đã nhận được nhiều ý kiến trái
chiều. Một số cho rằng xử phạt là đúng, nhưng một số cho rằng cần phải
linh hoạt trong trường hợp này.
Đưa con tới trường tham gia chuyến dã ngoại về Sơn Tây, anh Huy Khâm
cho biết, Ban giám hiệu trường đã xuất trình công văn thông báo xin phép
và đề nghị công an phường Láng Hạ hỗ trợ phân luồng. Tuy nhiên CSGT vẫn
lập biên bản xử phạt.
Anh Khâm chia sẻ, việc xử phạt khiến nhiều thầy cô và phụ huynh bức xúc dẫn đến cảnh ùn tắc tuyến phố Trúc Khê - Nguyên Hồng.
Còn ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc
gia cho rằng nhà trường tổ chức đưa đón học sinh đi tham quan, nâng cao
chất lượng học tập đúng. Tuy nhiên, nhà trường và đơn vị vận tải cần
thực hiện đúng các quy định về an toàn, trật tự giao thông đường phố.
Không thể cứ tổ chức tham quan thì phương tiện được vào phố cấm.
Trong trường hợp này, công văn của giám hiệu trường tiểu học Nam
Thành Công gửi Phòng Giáo dục chỉ là thông báo ngành dọc về việc tổ chức
buổi tham quan chứ chưa phải giấy phép phương tiện vào phố cấm. Trách
nhiệm thuộc về đơn vị cung cấp dịch vụ kinh doanh vận tải. Nếu muốn đưa
đón học sinh, đơn vị này cần phải xin cơ quan có thẩm quyền giấy phép
vào phố cấm.
"Lãnh đạo đơn vị kinh doanh vận tải chắc chắn phải biết các tuyến phố
cấm xe khách nhưng tại sao không xin giấy phép? Việc cả đoàn xe vào phố
như vậy có nguy cơ cao dẫn đến ùn tắc, mất an toàn giao thông", ông
Hùng gay gắt.
Theo Phó chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, đây là một ví
dụ về công tác quản lý trật tự đô thị không chỉ ở Hà Nội và các tỉnh,
thành trên cả nước. Các cơ quan ban ngành cần có một quy hoạch, quản lý
chi tiết việc mở các điểm dịch vụ vận tải, đỗ xe tránh tình trạng lộn
xộn. Thay vì đón đưa tại trường, nhà trường, đơn vị kinh doanh vận tải
có thể lựa chọn một điểm đón khác cho học sinh hoặc đăng ký giấy phép
hoạt động với cơ quan chức năng.
Trao đổi với PV, cô Kim Anh - Hiệu trưởng trường tiểu học
Nam Thành Công cho biết, theo chương trình học ngày 11/3, trường tổ chức
chuyến ngoại khóa về Sơn Tây cho hơn 800 học sinh khối lớp 3, lớp 4.
Trước chuyến tham quan, Ban giám hiệu trường có gửi công văn kế hoạch
chuyến đi tới Phòng Giáo dục quận Đống Đa. Đồng thời, thông báo và nhờ
công an phường Láng Hạ hỗ trợ hướng dẫn phân luồng.
Để tránh ùn tắc, việc đón các cháu học sinh được thực hiện từ 6h, sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên CSGT vẫn yêu cầu dừng xe, xử phạt.
"Lãnh đạo Công an phường Láng Hạ xác nhận có công văn Ban giám hiệu
trường gửi Phòng Giáo dục quận Đống Đa, cảnh sát giao thông mới cho xe
tiếp tục hành trình", nữ hiệu trưởng nói.
Còn ban lãnh đạo đội tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT Hà Nội) giải
thích, khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng xe khách dừng
đỗ khiến phố Trúc Khê - Nguyên Hồng ùn tắc, đơn vị đã cử cán bộ xuống
đây làm việc.
Vị cán bộ đội tuần tra dẫn đoàn cho biết, khi công an phường và ban
giám hiệu trường thông báo về kế hoạch đoàn xe đưa học sinh đi tham
quan, cảnh sát đã lập biên bản xử phạt 3 tài xế (mỗi xe 650.000 đồng) về
lỗi dừng đỗ, đón khách trong phố cấm.
"Cảnh sát không được thông báo và biết về kế hoạch này. Về nguyên
tắc, tất cả các xe vi phạm đều bị xử phạt", vị đội trưởng khẳng định.
Theo Zing
Giới thiệu nhân sự những chức danh lãnh đạo cao nhất của nhà nước
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: TTXVN
Tại hội nghị này, Ban Chấp hành (BCH) T.Ư bàn về: Chương trình làm
việc toàn khóa của BCH T.Ư; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
2016 - 2020; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan
nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.
Ưu tiên những vấn đề bức xúc cần tháo gỡ, những khâu cần đột phá
Về chương trình làm việc toàn khóa, tại phát biểu khai mạc, Tổng bí
thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần ưu tiên cho những vấn đề bức xúc,
khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết, những khâu cần đột phá, các nhiệm vụ
trọng yếu, như: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng tổ chức bộ
máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tiếp
tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh
tế thị trường định hướng XHCN; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất
là nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ);
đổi mới mô hình tăng trưởng; chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại
doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và
bảo đảm an toàn nợ công; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc
độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng
thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, chủ
động và tích cực hội nhập quốc tế...
Điểm mới quan trọng của hội nghị lần này là, khi xem xét, cho ý
kiến chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, đồng
thời xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch đầu tư công trung
hạn nhằm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác kế hoạch hóa phù hợp với cơ
chế thị trường, bảo đảm cân đối thu chi ngân sách, kế hoạch vay và trả
nợ công cho cả nhiệm kỳ; đồng thời sớm khắc phục tình trạng đầu tư công
dàn trải, chậm tiến độ, thất thoát, lãng phí, hiệu quả thấp, gây nhức
nhối xã hội trong nhiều năm qua.
Tổng bí thư đề nghị các ủy viên BCH T.Ư căn cứ vào Nghị quyết Đại
hội và tình hình thực tế đất nước, nghiên cứu, thảo luận thật kỹ các vấn
đề nêu trong tờ trình và các báo cáo, đặc biệt là các vấn đề Ban Cán sự
Đảng Chính phủ xin ý kiến T.Ư. Chú ý cập nhật tình hình thế giới, trong
nước, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh để kịp thời có những điều
chỉnh phù hợp. Tập trung vào những nội dung đổi mới, các vấn đề thuộc về
quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu,
các cân đối lớn và các khâu đột phá, cơ chế, chính sách, biện pháp nâng
cao tính khả thi của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung và
kế hoạch đầu tư công gắn với kế hoạch tài chính công trung hạn nói
riêng.
Giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước
Về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà
nước, Tổng bí thư cho biết: Ngay sau Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị
đã tiến hành phân công một bước các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư,
chuẩn bị và giới thiệu các Ủy viên T.Ư ứng cử đại biểu Quốc hội (QH)
khóa 14; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy,
cán bộ ở cấp mình. Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và
cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan
nhà nước ngay sau Đại hội toàn quốc của Đảng, và thống nhất cao là cần
sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một
cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị
quyết Đại hội XII của Đảng. Bộ Chính trị đề nghị T.Ư cho thực hiện kiện
toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11 QH
khóa 13 theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.
Tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình T.Ư quyết định việc giới
thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH
là những chức danh lãnh đạo cao nhất của nhà nước ta, đồng thời báo cáo
xin ý kiến T.Ư trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối
với các chức danh khác để QH xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo thẩm
quyền.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Vấn đề nhân sự mà Hội nghị
T.Ư quyết định và tham gia ý kiến lần này cần quán triệt và thực hiện
nhất quán. Phương hướng công tác nhân sự do Đại hội toàn quốc của Đảng
thông qua, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, hài hòa của Đảng trên các lĩnh
vực, địa bàn và tạo ra sức mạnh tổng hợp chung. Cố gắng xem xét một
cách tổng thể, sắp xếp hợp lý nhất trong điều kiện cho phép; căn cứ vào
tiêu chuẩn chung của cán bộ, cần chú trọng năng lực, sở trường, chuyên
môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; kết
hợp yêu cầu trước mắt với bước chuẩn bị cho các khóa tiếp theo, bảo đảm
tính kế thừa và phát triển. Công tác nhân sự cần được tiến hành theo
đúng các quy định của Đảng, quy chế làm việc của BCH T.Ư, đúng với
nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ
cán bộ trong hệ thống chính trị, đồng thời phù hợp với các quy định của
pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước.
Hội nghị sẽ làm việc đến ngày 12.3.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc.
Buổi sáng, T.Ư làm việc tại hội trường. Ủy viên Bộ
Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đọc Tờ trình của Bộ
Chính trị về chương trình làm việc của BCH T.Ư Đảng khóa XII.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc đọc Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước và kế
hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.
Sau đó, T.Ư về tổ nghiên cứu tài liệu.
Buổi chiều, T.Ư làm việc tại tổ, thảo luận về chương trình làm việc của BCH T.Ư Đảng khóa XII.
TTXVN
TTXVN
Bắc Ninh: Cháy dữ dội tại Khu công nghiệp Quế Võ, thiệt hại hơn 12 tỉ đồng
PV (Tổng hợp)Cập nhật 23:37 ngày 11/03/2016
Kho hàng cháy dữ dội do chứa nhiều sản phẩm dễ bắt lửa (Ảnh: Bá Đoàn/Dân trí)
VTV.vn - Một đám cháy bùng phát dữ dội tại Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc
Ninh) vào 14h30 hôm nay (11/3) gây thiệt hại ban đầu ước tính lên đến
hơn 12 tỉ đồng.
Khu vực xảy ra cháy là xưởng chứa nguyên liệu gỗ của Công ty TNHH Nam Á, thuộc Khu công nghiệp Quế Võ
(Bắc Ninh). Diện tích cháy là khoảng 3.800 m2. Nguyên nhân ban đầu được
xác định, do lửa bắt nguồn từ máy hàn đang sửa máy sấy trong nhà xưởng.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do
lửa bắt nguồn từ máy hàn trong quá trình sửa máy sấy trong nhà xưởng,
sau đó bùng cháy dữ dội. Theo ước tính ban đầu, thiệt hại do đám cháy gây ra lên đến hơn 12 tỉ đồng. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người.
Khu nhà xưởng xảy ra vụ cháy dữ dội (Ảnh: Bá Đoàn/Dân trí)
Khi xảy ra vụ cháy, trong kho có các sản
phẩm bằng gỗ, giấy và bao bì xốp định hình nên đám cháy lan nhanh; các
trụ cột sắt của nhà kho bị nung nóng, mềm như bún và gãy đổ, nhiều diện
tích nhà kho đã bị sập. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Sở Cảnh sát
phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh đã huy động 16 xe cứu hỏa và hàng
trăm chiến sĩ tham gia dập lửa. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn huy
động thêm 2 xe chữa cháy khác của công ty Samsung và công ty Kinh Bắc
tham gia dập lửa.
Được biết, đến 17h cùng ngày, đám cháy
tuy chưa được dập tắt hoàn toàn nhưng đã bị khống chế, ngăn việc cháy
lan sang khu vực khác.
Dưới đây là một số hình ảnh trong vụ cháy:
Xe thang được huy động phun nước từ trên cao xuống (Ảnh: Bá Đoàn/Dân trí)
Các chiến sĩ lao vào kho dập lửa (Ảnh: Bá Đoàn/Dân trí)
Ước tính đám cháy gây thiệt hại hơn 12 tỉ đồng (Ảnh: Bá Đoàn/Dân trí)
Con trai Thủ tướng Dũng đính hôn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sắp kết thúc nhiệm kỳ
Hôm 11/3, các báo
Việt Nam xác nhận ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định và
cũng là con trai út Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm đám hỏi với một á hậu.
Ông Triết được báo
Dân Việt hôm 11/3 dẫn lời cho biết, đám hỏi của ông và cô Đồng Thanh
Vy diễn ra hôm 10/3 tại tỉnh Tây Ninh và "hai gia đình đang xem ngày tổ
chức đám cưới".
"Trong bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy
người đẹp Đồng Thanh Vy duyên dáng trong trang phục áo dài truyền thống
trong một sự kiện được cho là đám hỏi của cô. Đứng cạnh cô là ông Nguyễn
Minh Triết cũng trong trang phục áo dài truyền thống. Nét mặt của cả
hai đều tỏ ra vô cùng rạng rỡ, hạnh phúc", báo này viết.
Cô Đồng Thanh Vy từng đoạt ngôi á hậu 2 cuộc thi Miss Asean 2013.
Website
ngoisao.net cùng ngày cho biết cô Đồng Thanh Vy sinh năm 1993.
"Cô
sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh nhưng theo học Cao đẳng Kế toán Hà Nội.
Năm 2013, cô thử sức ở cuộc thi F-Idol 2013 nhưng chỉ lọt vào chung kết.
Cũng năm đó, cô trở thành đại diện của Việt Nam cùng Phạm Hương tham
gia Miss Asean."
Trong khi đó, một nguồn tin cho BBC biết "ông Triết sắp rời chức vụ ở Bình Định và sẽ sớm trở về Hà Nội".
Ông Triết, từng du học tại Anh, được cử về làm Phó bí thư tỉnh đoàn Bình Định năm 2014.
Tháng
11 năm đó, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định và sau đó
tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015.
Tháng 10 năm ngoái, ông Nguyễn Minh Triết được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2015-2020.
Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân
Trung tâm Tin tức VTV24Cập nhật 15:15 ngày 11/03/2016
VTV.vn - Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đã ra lệnh tăng cường thử hạt nhân
trong thời gian tới, nhằm tăng cường khả năng tấn công hạt nhân của nước
này.
Hãng tin KCNA của Triều Tiên mới đây cho biết, ông Kim Jong-Un đã giám sát một vụ bắn thử tên lửa
đạn đạo của quân đội Triều Tiên nhưng không nói rõ thời điểm. Có thể đó
là vụ bắn thử 2 tên lửa tầm ngắn có tầm bay 500km xuống biển trước đó
một ngày.
Nga lùi thời hạn giao tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc
Tiêm kích hiện đại S-35 vẫn chưa được giao cho Trung Quốc trong năm nay - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal được đăng tải
ngày 11.3, ông Sergey Chemezov, người đứng đầu tập đoàn quốc phòng nhà
nước Rostec (Nga) cho hay những hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên trong
hợp đồng sẽ được giao cho Iran vào tháng 8 hoặc tháng 9.2016, theo TASS
ngày 11.3. Đài RT cho hay việc bàn giao sẽ được hoàn tất trong năm 2016.
Ông Chemezov nói việc giao tên lửa S-300 bị trì hoãn là do vụ Iran
kiện đòi 4 tỉ USD đối với tập đoàn xuất khẩu vũ khí của Nga
Rosoboronexport vào năm 2010 và vẫn còn hiệu lực. Ngay sau khi hệ thống
S-300 đầu tiên được bàn giao, đơn kiện sẽ được rút lại theo thoả thuận
giữa 2 nước.
Ông Chemezov cũng tiết lộ rằng Iran sẽ nhận được các tổ hợp tên lửa
S-300 PMU-1, và sau đó nhà thầu Nga sẽ không sản xuất hệ thống tên lửa
này nữa.
Nga và Iran ký hợp đồng cung cấp 5 tổ hợp tên lửa S-300 trị giá 800
triệu USD vào năm 2007. Tuy nhiên, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev
năm 2010 ký lệnh cấm bàn giao tên lửa này cho Iran vì lệnh cấm vận của
Liên Hiệp Quốc đối với nước này. Tổng thống Vladimir Putin dỡ bỏ lệnh
cấm của ông Medvedev vào tháng 4.2015.
Trung Quốc là nước gần nhất mua được hệ thống tên lửa phòng không
S-300 của Nga. Năm 2010, Trung Quốc nhận 15 tổ hợp tên lửa này.
Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, người đứng đầu tập đoàn Rostec
thông báo hợp đồng bán tiêm kích S-35 cho Trung Quốc sẽ được phê chuẩn
vào cuối năm 2016, và việc bàn giao số máy bay hiện đại này sẽ chưa được
tiến hành trong năm nay, theo TASS. Trước đó có tin Trung Quốc sẽ bắt
đầu nhận Su-35 từ cuối năm 2016.
Nga ký hợp đồng bán 24 chiếc tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc với giá
2 tỉ USD vào tháng 11.2015. Trung Quốc là nước đầu tiên được mua loại
máy bay chiến đấu hiện đại này.
Ngoài ra, khoảng quý 1.2017 Nga sẽ giao hệ thống tên lửa phòng
không S-400 cho Trung Quốc. Được biết Trung Quốc đã đặt mua 6 hệ thống
tên lửa phòng không hiện đại này (tầm bắn xa tối đa 400 km, bắn hạ mục
tiêu ở độ cao tới 30 km) với giá khoảng 3 tỉ USD.
Bảo Vinh
Thêm 4 thí sinh trúng tuyển vào Học viện NutiFood
Từ ngày 8/3 tới ngày 11/3 ông, Jean Marc Guillou sáng lập viên và
là tổng giám đốc của học viện JMG toàn cầu đã đến Việt Nam để tham gia
sát hạch vòng chung kết tuyển sinh của học viện bóng đá
NutiFood-HAGL-Arsenal-JMG.
Sau 4 ngày trực tiếp xem các em tập luyện với những bài tập của
HLV đưa ra, ông Jean Marc Guillou đã quyết định lấy thêm 4 thí sinh bổ
sung cho khóa 1 của học viện NutiFood.
4 thí sinh mới trúng tuyển vào học viện bóng đá Nutifood
4 thí sinh bao gồm: Nguyễn Quang Huy sinh năm 2004 đến từ Đồng Nai,
Ngô Đức Huy sinh năm 2003 đến từ TPHCM, Chu Minh Quân sinh năm 2003 đến
từ TPHCM, Lâm Gia Đức đến từ TPHCM.
Thí sinh Stefan Stojcevski người Úc mặc dù có tham gia sát hạch vào
ngày 10/3 nhưng đã không được chọn. Giải thích về lý do không lấy thí
sinh này, ông Jean Marc Guillou cho biết: “So với các thí sinh khác, thí
sinh này không xuất sắc hơn nhưng cũng không quá tệ. Có thể tôi mới chỉ
xem em tham gia sát hạch 1 ngày thôi chưa thể đánh giá đầy đủ nhưng
nghe nói em chỉ ở lại Việt Nam 3 năm thôi nên không phù hợp với chương
trình đào tạo của chúng tôi”.
Đại diện Nutifood trao giấy chứng nhận vào học viện cho các thí sinh
Đánh giá chung về 4 thí sinh được chọn ông Jean Marc Guillou cho
biết: “Trong 4 em này không có em nào trội hẳn mà đều đều như nhau nên
tôi quyết định lấy hết. Nhưng các em sẽ cần thêm thời gian thử thách thì
mới biết chắc chắn các em có thật sự là những tài năng trẻ hay không.
Nhưng tôi cũng khá hài lòng về kết quả này”.
Hiện tại, học viện NutiFood-HAGL-Arsenal-JMG đang có 11 học viên và
thêm 4 em nữa sẽ là 15 học viên. Học viện bóng đá NutiFood vẫn đang tiếp
tục tuyển sinh bổ sung cho tới hết tháng 6/2016. Thí sinh muốn tham gia
có thể đăng ký qua trang web của học viện hoặc gọi trực tiếp tới đường
giây nóng của học viện để đăng ký tham gia.
Các học viên cũ chúc mừng 4 học viên mới
Khi được hỏi về việc học viện có giới hạn ở con số bao nhiêu không,
Bà Trần Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch HĐQT công ty NutiFood cho biết:
“Chúng tôi không giới hạn số lượng mà sẵn sàng nhận tất cả những em có
tài năng về bóng đá mà JMG lựa chọn. Chúng tôi muốn góp một phần nhỏ của
mình vào việc đào tạo các cầu thủ tài năng cho bóng đá Việt Nam”.
PV
Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm bắt chết bò tót
Hùng khai lượm được 2 khẩu súng tự chế và 6 viên đạn
trong rừng Mã Đà, đạn thì mua của một người từ 50 đến 100 viên với giá
17.000 đồng/viên.
Ngày 11/3,
Công an huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai đã bắt Lê Nguyễn Ánh Hùng (21 tuổi) và
Phạm Thanh Liêm (16 tuổi, cùng trú tại ấp 5, X.Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu)
khi đang lẩn trốn tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Bước đầu, cơ quan điều tra cho hay đã khám
xét thu giữ tang vật gây án và xác định Lê Nguyễn Ánh Hùng và Phạm Thanh
Liêm là hai nghi can có liên quan trực tiếp đến việc sát hại con bò tót
vào đêm 26/2.
Con bò tót bị bắn chết cách đây hơn 2 tuần, bị róc hết thịt chỉ còn lại xương và đầu
Tại cơ quan điều tra, Lê Nguyễn Ánh Hùng
khai vào tối 26/2 đã nhậu tại nhà một người bạn rồi đến nhà rủ Phạm
Thanh Liêm vào rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai săn
bắn thú rừng.Để săn bắn thú rừng, Hùng mang theo một khẩu súng tự chế cùng 5 viên đạn. Sau đó, Liêm điều khiển xe chở Hùng theo
đường Chiến khu D vào rừng. Khi đi được khoảng 8km không săn được thú
nên quay về khu vực rừng thuộc khoảnh 4, tiểu khu 105, Khu Bảo tồn thiên
nhiên văn hoá Đồng Nai. Tại đây, cả hai phát hiện đàn bò tót khoảng chục con đang từ hố nước gần đường đi vào rừng. Hùng dùng súng bắn một viên đạn vào con bò tót có trọng lượng khoảng 200kg. Bò chạy được chạy được một đoạn thì ngã xuống chết. Sau đó, Hùng và Liêm chạy xe về nhà báo cho
bạn nhậu của mình là Lê Minh Tiến biết sự việc. Rồi Hùng, Liêm và Tiến
đã quay lại nơi con bò đã chết để xẻ, róc lấy thịt, gan, mật đưa đến
tỉnh Bình Phước tiêu thụ. Hùng khai đã nhiều lần dùng súng lượm được để đi săn. Khi săn được thú, Hùng ăn hoặc mang sang tỉnh Bình Phước tiêu thụ./.
Theo H.Mi/Tuổi trẻ
Thương tâm người cha mất tích khi nhảy xuống sông cứu con trai
Khi thấy anh Thành đứng ở nhịp giữa cầu Thái Bình nhảy
xuống sông Trà Lý, ông Dũng và người con trai khác đã nhảy xuống theo để
cứu.
Hơn 2h ngày
11/3, tại cầu Thái Bình bắc qua sông Trà Lý, đoạn thuộc địa phận TP.Thái
Bình, tỉnh Thái Bình, đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến anh
Lại Đức Thành (SN 1985) tử vong, ông Lại Văn Dũng (SN 1950 - bố của anh
Lại Đức Thành) mất tích khi nhảy xuống sông cứu con. Thời điểm trên khi thấy anh Lại Đức Thành
đứng ở nhịp giữa cầu Thái Bình nhảy xuống sông Trà Lý, ông Lại Văn Dũng
và người con trai khác là Lại Thanh Tuấn (SN 1983- anh trai của anh Lại
Đức Thành) đã nhảy xuống theo để cứu.
Cầu Thái Bình, nơi xảy ra vụ việc thương tâm
Tuy nhiên, việc cứu người không thành,
anh Thành bị đuối nước dẫn đến tử vong, ông Dũng cũng mất tích ngay sau
đó. Còn anh Lại Thanh Tuấn may mắn bơi được vào bờ.Đến khoảng gần 8 giờ cùng ngày, thi thể anh
Lại Đức Thành đã được người dân và cơ quan chức năng tìm thấy dưới lòng
sông, cách chân cầu Thái Bình hàng chục mét. Tung tích ông Lại Văn Dũng
vẫn chưa rõ. Người dân địa phương hiện vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ông Dũng suốt dọc chiều dài lòng sông hai bên cầu Thái Bình. Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, lực
lượng công an, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ
trật tự khu vực, thực hiện công việc chuyên môn./.
Theo Hải An/Vietnam+
Tuấn Vũ: Cú sốc bạn thân lừa và mất tất cả trong một đêm
Hoàng Nguyên Vũ |
71
“Ông hoàng nhạc sến” Tuấn Vũ nổi tiếng một thời với giọng hát êm đềm, lại là một người có cuộc sống không hề phẳng lặng.
Từ cuối thập niên 80, ca sĩ Tuấn vũ
được mệnh danh là Phượng hoàng của dòng nhạc vàng. Sự nghiệp và tiền
bạc đang lên như diều gặp gió thì đến cuối những năm 90 Phượng Hoàng
Tuấn Vũ phải ngừng "bay" một khoảng thời gian khá dài.
Và đây là lần đầu tiên, Tuấn Vũ chia sẻ những uẩn khúc trong cuộc đời mình với không ít những cay đắng.
Ca sĩ Tuấn Vũ thời trẻ.
Tất cả của một ông hoàng, đều mất sau 1 đêm - Trong một lần hỏi về anh, nữ danh ca Lệ Thu có nói, đã từng gặp
anh trong đoàn người tị nạn ở một hòn đảo ở Malaysia vào năm 1979 nhưng
khi đó Tuấn Vũ… chưa là gì cả. Anh có còn nhớ cuộc gặp đó không?
- Tôi nhớ chứ, đó là đảo Polobidong ở Malaysia. Không chỉ có chị Lệ
Thu, mà còn có anh Hùng Cường, chị Băng Châu, và có nghe nói là có cả
chị Thanh Tuyền nữa.
Vào năm 1979, khi tròn 20 tuổi, tôi theo bà con, khoảng tầm 20 người,
trên chuyến tàu vượt biên, tàu bị dạt vào hòn đảo này. Đó là một ốc đảo
tách biệt, chứa khoảng 40 ngàn người, chủ yếu là dân tị nạn.
Ở nơi này, liên hệ với bên ngoài chỉ là tàu quốc tế vào tiếp viện đồ
ăn, không có buôn bán hay bất cứ một mối quan hệ giao thương nào cả.
Một năm trên đảo tôi làm hộ lý, dọn dẹp trong nhà thương, không có
lương, nhưng bù lại, họ cho mình ăn và bồi dưỡng thêm thức ăn ngon.
Thời gian đó, cuộc sống của tôi là chỉ đủ để có cái ăn, không mơ ước, không gì cả.
Bà con của tôi lần lượt trúng trong những lần phỏng vấn và định cư ở
các nước khác như Đức, Úc… chỉ tôi là đến đất Mỹ, sau cuộc phỏng vấn đầu
năm 1981.
Người bảo lãnh tôi là một cặp vợ chồng già có 2 người con, là chủ một
nông trại bò sữa, trong một thành phố rất buồn là Minixota. Họ cho tôi
đi học trung học, coi tôi như con và tôn trọng mọi quyết định của tôi.
Vừa học, tôi vừa đi làm.
Tuy nhiên, ở một thành phố mưa nhiều, lại không có người đồng hương, đồng ngữ, buồn quá, tôi không chịu được.
Và cuối cùng tôi chuyển đến San Jose tự thuê nhà và kiếm việc làm thợ
hàn, tiện kim loại đồng thời làm tráng men cho các thiết bị điện lạnh,
trong suốt 2 năm. - Từ một anh thợ tiện “tung cánh” thành một Phượng hoàng trong
làng nhạc hải ngoại là một câu chuyện đầy ngạc nhiên. Nó được bắt đầu
như thế nào, hả anh?
Mỗi một giờ tôi làm được 4 đô-la, so với chi tiêu hồi đó, cũng là
cao, nên cũng đủ trang trải cho cả việc đi nghe nhạc hàng đêm sau khi
trả các loại tiền như tiền nhà, tiền ăn.
Cuối tuần, tôi thường đến các quán cà phê nghe nhạc, rồi có tham gia những đêm hát cho nhau nghe.
Vào năm 1985, trong một night club, ca sĩ Trúc Mai đã phát hiện ra giọng hát của tôi, mời tôi thu chung một bài trong một cuốn băng của chị, cho trung tâm Thanh Lan.
Từ bài hát trong cuốn băng đó, trung tâm Thanh Lan ấn tượng với giọng
hát của tôi và khuyên tôi rời San Jose về Xantana-Los ở để tiện cho
việc ca hát. Dĩ nhiên đó là một lời khuyên hợp lý vì ở đó người Việt
đông, và ca sĩ cũng nhiều.
Về đây, với số tiền dành dụm được trong những tháng ngày làm lụng,
tôi đầu tư thực hiện cuốn băng “Gửi về em” bán cho trung tâm Thanh Lan
phát hành.
Cuốn đó phát hành khoảng 50 ngàn, và từ đó, nó đưa anh thợ tiện thành một ca sĩ được nhiều người biết đến.
Cuốn kế tiếp tôi hát với Phương Dung có tựa đề “Tình chàng ý thiếp”,
rồi từ từ những trung tâm khác như Giáng Ngọc, Người đẹp Bình Dương,
Làng văn… mời tôi hát.
Thời Tuấn Vũ nở rộ nhất là trong 5 năm từ 1985 - 1990. Mỗi bài hát
tôi thâu với giá 1000 đô la, và mỗi một tháng tôi thâu khoảng trên 20
bài. Số lượng băng của tôi lúc đó cũng là người thâu nhiều nhất và bán
được nhiều nhất.
Kiếm được tiền, tôi sắm nhà cửa, xe cộ. Ngôi nhà lúc đó cũng to lớn,
khoảng hơn 500 ngàn đô. Cuộc sống gần như đổi đời. Tôi đi diễn Âu Châu
và quanh nước Mỹ, đi đâu cũng được chào đón nồng nhiệt. - Và đến một khoảng thời gian sau khi nổi đình nổi đám, anh ngưng
hát trong vòng 4 năm. Nhiều người nói về sự “gãy cánh” của Phượng hoàng
là do… ăn chơi. Nhưng người trong cuộc, nếu có một lời giải thích về
quá khứ, anh sẽ nói gì?
Tôi ham vui, nên tôi không thể sống một mình. Và tôi cũng là người
sống thiên về tình cảm, yêu thích cuộc sống ấm cúng, vui vầy vì từ khi
20 tuổi tôi đã xa nhà và sống một cuộc sống cô đơn với bao người xa kẻ
lạ.
Tôi chỉ nghĩ, tiền bạc không thành vấn đề, tình cảm mới là điều quan trọng nhất. Tình cảm vốn là thứ khó kiếm.
Tôi có rất nhiều bạn bè khi mình có được tiếng tăm và tiền bạc, và rồi cuối cùng, tôi bị lừa, cũng là từ những người bạn đó.
Tôi nghĩ mất tiền sẽ không khiến mình trắng tay, nhưng mất niềm tin
mới là điều khủng khiếp. Tôi mất hàng triệu đô. Rồi một vài trung tâm
băng nhạc nợ tiền tôi, cũng không trả.
Nhà tôi, bạn đứng tên, rồi cuối cùng bạn lật kèo, đẩy tôi ra đường.
Số tiền tôi đi làm nhiều quá, không gửi hết nhà băng mà gửi cho bạn.
Tiền lấy, nhà lấy. Một giai đoạn tiếng tăm của người nghệ sĩ, mất trắng do chính điểm yếu của mình-tin người và cần tình cảm.
Cay đắng và hẫng hụt. Mất niềm tin với bạn, tôi bỏ hát, ngưng trong thời gian 4 năm. - 4 năm cho một sự trừng phạt mình vì sự mất niềm tin quả là một
thời gian quá dài. Sự hẫng hụt này là do người bạn đó quá quan trọng với
anh, hay chính sự hèn yếu đã cản trở sự đứng dậy sau vấp váp của anh?
Tôi nghĩ với tôi bất cứ một người bạn nào cũng quan trọng. Và điều đó cũng lý giải sao thời gian hẫng hụt của tôi lâu đến thế.
Vì nỗi buồn đó mà tự dằn vặt mình tôi biết là không đáng, nhưng anh
biết đấy, tôi là người bỏ gia đình đi từ lúc mới trưởng thành.
Hồi ở nhà ba má rất cưng tôi, có thể nói là cưng nhất. Qua Mỹ, tôi
xem bạn như gia đình, để rồi bị như vậy, tôi không thể còn cách nào là
tự đày đọa mình như thế.
Bởi vì cái giá nó quá đắt. Không chỉ là niềm tin bị phản bội mà tình cảm bị phản bội.
Thời gian đó tôi ngập trong nỗi buồn và tự tìm đến rượu để trừng phạt
mình. Tôi uống. Uống một mình. Uống khi nào cả thế giới xung quanh quay
cuồng và mình gục xuống không biết gì nữa thì thôi.
Tôi lang thang nhà một số người bạn, mua rượu hàng lít, đóng cửa phòng lại tự nốc hết ngày này qua ngày khác
Sau 4 năm triền miên, nhà thơ Du Tử Lê, nhà thơ Nguyên Sa, ca sĩ Lê Uyên… là người nâng tôi dậy.
Anh Lê có nói, trời đã cho em giọng hát thì em phải hát, đừng bỏ
cuộc, không có cái gì là mất hẳn miễn là em sống chân thành. Khán giả
còn thương em lắm, đừng phụ lòng họ.
Thời gian này để ổn định tinh thần, tôi phải về nhà anh Du Tử Lê ở để quyết làm lại sau một chuỗi thời gian dài gãy đổ niềm tin.
Chị Lê Uyên có phòng trà, kêu tôi về hát lại. Cuộc sống tôi vui hơn. Khán giả vẫn gần gũi và thương tôi.
Và tôi lại tìm được nhiều người bạn mới. Những người lớn tuổi họ coi
tôi như là con, là em. Họ cũng không trách những sai lầm trong quá khứ
của tôi.
Những tình bạn đúng nghĩa dần đẩy xa những đau buồn trước đây do
những người cũ đã lừa lọc, đã phản bội tôi gây ra. Từ sự gục ngã xuống
vực sâu, giọng hát tôi nhuốm mùi cay đắng, và tôi cũng dè dặt hơn với
mọi thứ. - Nhưng hôm nay anh ngồi nói chuyện với tôi đây, tôi cảm thấy có
dấu hiệu gì để khẳng định đã đánh mất một Tuấn Vũ dễ thương, hồn nhiên
và rất tin người đâu?
- Tôi vẫn yêu thương mọi người, vẫn tin cuộc đời, vẫn còn nhiều niềm
tin, nhiều niềm vui khác. Tôi kiên quyết vẫn sống không đánh mất mình và
chấp nhận những cái giá khác để tin rằng vẫn còn bao điều, bao người
chân thành trong cuộc sống này.
Thực tế, sự hồn nhiên của tôi là để sống một cuộc sống chan hòa. Tôi
đốt hết mình cho niềm vui của mọi người, còn chuyện buồn phiền, tôi giữ
lấy, đêm về nằm suy nghĩ.
Ra đời là phải hồn nhiên, không phải là hồn nhiên đóng kịch. Có những nỗi ám ảnh rất lâu nhưng rồi thời gian cũng xóa đi tất cả.
Giờ đây khi tôi nói chuyện với anh, tôi hoàn toàn thanh thản, không suy nghĩ gì nữa.
Khi đã có tuổi, có lẽ cũng là lúc tôi càng biết trân trọng hơn những
giây phút sống nên không đẩy mình vào cay đắng muộn phiền nữa làm gì.
Vì yêu hát nên chấp nhận chia tay vợ - Và khi anh trở lại, tìm được trong cuộc sống biết bao điều để
yêu, bao người để thương thì cũng là lúc anh đã có một tình yêu để rồi
ổn định một gia đình?
Tôi ngoài 30, nghĩ rằng cuộc sống cần một mái ấm, thì tình yêu đến. Tôi lấy vợ, và sống những tháng ngày rất hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc cũng thật ngắn ngủi, kéo dài 8 năm, tức là khi con
trai tôi 7 tuổi. Chia tay là do gia đình bên vợ, họ không muốn tôi đi
hát.
Vợ tôi lại là con gái một sinh trưởng trong một gia đình người Hoa,
nên tiếng nói của gia đình cũng tác động lên cô ấy nhiều lắm.
Gia đình đằng vợ có một cái chợ mi-ni và muốn tôi về quản lý cái chợ
đó. Tôi không chịu vì nếu đặt sự lựa chọn giữa ca hát và một cái chợ,
tôi sẽ chọn ca hát.
Định mệnh sinh tôi ra là để hát thì nên đi hát thôi. Họ không hiểu
điều đó và không thích tôi hát. Vì anh biết đấy, dù có nổi tiếng thì
trong mắt họ, vẫn là người Việt hát cho người Việt, chứ họ không hiểu và
không cần hiểu. - Đó có phải là một cái giá quá đắt cho ca hát không? Và nghe có
vẻ ngược chiều khi một người đàn ông từng bỏ hát vì mất niềm tin ở bạn,
lại có thể bỏ hạnh phúc chỉ vì… hát?
Khó khăn lắm tôi mới quyết định chia tay và khi chia tay rồi, tôi tiếp tục bỏ hát thêm 4 năm nữa.
Đó là khoảng thời gian để tôi lo giải quyết vấn đề con cái, đúng hơn là quyền nuôi con thuộc về ai. Cuối cùng là tôi nuôi con.
4 năm lo cho con không phải là thời gian dài, nó khác 4 năm trước
ngập trong nỗi buồn và thời gian trôi chậm chạp thì 4 năm của một người
cha ngắn ngủi lắm.
Tôi chăm con bằng hết trách nhiệm của một người cha. Sau cuộc chia
tay, tôi vẫn liên lạc với vợ vì những vấn đề của con. Cô ấy giờ vẫn ở
một mình.
Tôi bước được trên con đường ca hát đến giờ là tạ ơn khán giả lắm. Chính họ là cánh tay mạnh mẽ vực tôi dậy.
Năm 2000 tôi đi hát lại, chính là thời gian tôi trở về Việt Nam. Từ
Sài Gòn tới Hà Nội mà Hà Nội tôi hát nhiều nhất. Một lần nữa tôi được
hồi sinh trong tình yêu thương của khán giả quê nhà, điều mà tôi chưa
từng được thấy tận mắt. - Anh vẫn còn ham vui, chạy theo những cuộc vui và không từ chối
bất cứ lời mời nào của bạn bè. Như thế, có dễ biến cuộc sống của mình
thành một cuộc chơi không có điểm dừng?
Tôi sẽ không bao giờ từ chối những tấm chân tình, sự chân thành.
Nhưng điều đó không phải là hàng ngày, và trong công việc, tôi luôn
nghiêm túc vì tôi ý thức tôi hát là để trả ơn khán giả, nên phải giữ
giọng để hát.
Tôi cũng không quá ham vui vì biết cuộc vui nào cũng tàn. Tôi chỉ bị thuyết phục bởi những người sống có tình người.
Tôi cố gắng sống vui để thời gian trôi qua không quá nặng nề, không
quá chậm chạp. Tôi vẫn vô tư, và giờ thì không cho phép mình suy nghĩ
nữa.
Bây giờ con tôi đã lớn, tôi cũng đã là một người cha đã có tuổi, nên
những gì tuổi trẻ tôi cũng tạm quên. Hai cha con tôi đã có thể đi du
lịch khắp nơi.
Với con, tôi là một người cha đã, đang và sẽ làm được mọi điều cho con như bất cứ một người cha nào có thể làm được. - Giọng hát trời cho khi còn khỏe, để rồi đến một lúc nào đó
giọng hát cũng bỏ mình. Con cái cũng có lựa chọn của nó. Bạn bè ai cũng
có cuộc sống của họ. Anh có sợ phía trước, con đường một mình anh với
bước chân chênh vênh?
Nếu câu hỏi của anh với dụng ý hỏi tôi có đi bước nữa không thì câu
trả lời là tôi vẫn yêu nhưng yêu như một người bạn, còn để bước đi trên
con đường hạnh phúc với một người phụ nữ thì chắc là thôi.
Ở Mỹ, tôi vẫn sống một mình, tôi không muốn gây tổn thương cho ai và
cũng không cho phép mình phải tổn thương vì một điều gì đó. Tôi rất sợ.
Tôi nghĩ, tôi còn niềm tin, có bạn bè, đó là niềm vui của tôi. Đành
rằng những tiếng thở dài trong những đêm một mình vẫn chưa bao giờ dứt.
Nhưng anh biết không, tôi rất có tài nấu ăn. Và tôi chỉ nấu cho riêng
bạn bè ăn thôi. Khi không còn đi hát nữa, tôi sẽ chăm chút căn nhà của
mình và ngồi nấu để mời bạn bè đến thưởng thức.
Tôi không học nấu nướng theo sách vở dù có nghiên cứu nhiều, nhưng
tôi lại có công thức của riêng tôi và nếu anh hỏi các nam ca sĩ hải
ngoại, ai là người nấu ăn giỏi có lẽ đáp án sẽ là Tuấn Vũ.
Tuy nhiên, nhắc về những mất mát trong cuộc sống cũng như trong hạnh phúc, tôi luôn bị chìm vào một khoảng lặng.
Ví như xem lại những thước phim trong đám tang ba tôi, tôi ngồi khóc
và đập đầu vào tường cho máu chảy vì lúc ba mất tôi ở Pháp không về
được.
Rồi thăm mộ ba cũng vậy, tôi vẫn thầm trách tôi hoài. Tôi trách rằng
tại sao đứa con được ba mẹ yêu quý nhất lại bỏ ra đi để rồi bước chân
khi trở về không còn ba nữa. Cảm ơn anh đã chia sẻ!
theo Trí Thức Trẻ
Tàu buồm - nơi trui rèn bản lĩnh của lính hải quân
Huấn luyện trên tàu buồm là một quá trình đầy thử thách,
nơi các học viên rèn luyện sự tự tin khả năng hiệp đồng chặt chẽ để
hoàn thành nhiệm vụ.
Tàu buồm huấn luyện Lê Quý Đôn của Việt Nam. Ảnh: Xuân Ngọc
Ngày 10/3, tại quân cảng Học viện Hải quân ở TP Nha Trang (Khánh Hòa),
Quân chủng Hải quân tổ chức thượng cờ, chính thức đưa vào hoạt động tàu
buồm huấn luyện 286 Lê Quý Đôn.
Đây là tàu buồm huấn luyện đầu tiên được đóng mới dưới sự giám sát của
tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ba Lan, theo hợp đồng ký kết với Hải quân
Việt Nam vào tháng 7/2014. Tàu đóng hoàn thành, được kiểm tra toàn diện
trước khi đưa về đến quân cảng Học viện Hải quân TP Nha Trang hôm 27/1.
Việc sử dụng tàu buồm để huấn luyện không phải là điều xa lạ gì đối với
các lực lượng hải quân trên thế giới. Những con tàu với hàng loạt cánh
buồm vươn rộng này thoạt nhìn giống như sản phẩm của các lực lượng hải
quân từ nhiều thế kỷ trước, nhưng trên thực tế, chúng là những phương
tiện không thể thiếu để hải quân huấn luyện cho các thế hệ thủy thủ trẻ
cách làm chủ đại dương, theo New York Times.
Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều tàu buồm huấn luyện trong biên chế
chính thức của hải quân các nước, và thời gian huấn luyện trên tàu buồm
là khóa học cần thiết đối với bất kỳ người lính hải quân nào.
Tại Đan Mạch, có thời các công ty tàu biển lớn nhất của nước này chỉ
thuê những người đã trải qua khóa huấn luyện trên chiếc tàu buồm mang
tên Danmark.
Người Nga sử dụng các tàu buồm huấn luyện để đào tạo những thanh niên
trẻ mới chập chững dấn thân vào nghiệp hàng hải. Tại Mỹ, mọi học viên ở
Học viện Tuần duyên đều phải tham gia các chương trình huấn luyện ngoài
khơi trên con tàu ba cột buồm mang tên Eagle để học những kỹ năng hàng
hải cơ bản nhất.
Vậy vì sao lại phải sử dụng tàu buồm huấn luyện trong thời đại ngày
nay, khi mà tương lai của học viên gắn liền với những con tàu vỏ xám
được trang bị động cơ mạnh mẽ cùng các thiết bị định hướng, điều khiển
hiện đại của hải quân?
"Đây là khái niệm Hướng ngoại (Outward Bound). Học viên cần hiểu được
sức mạnh của thiên nhiên, họ đối mặt với những cơn bão và học được ý
nghĩa của tình đồng đội. Để trở thành lính hải quân giỏi, bạn phải hiểu
được sự khắc nghiệt thực sự của vùng biển bên ngoài, và bạn không được
phép từ bỏ", Leon A.Schertler, người từng phụ trách điều phối hoạt động
tàu thuyền Mỹ năm 1986, nói.
Tàu buồm huấn luyện Eagle của Tuần duyên Mỹ. Ảnh: Bernald Zee
Theo trang Uksailtraining.org,
huấn luyện trên tàu buồm là quá trình đầy thử thách và thú vị để phát
triển sự tự tin và thay đổi phong cách sống của mỗi học viên hải quân.
Môi trường huấn luyện rất căng thẳng với với ranh giới được xác định và
vì một mục đích chung rõ ràng: hoàn thành chuyến hải trình. Những học
viên sẽ học cách tự xoay xở và tương tác với các thành viên khác trong
đội để điều khiển con tàu, giúp thúc đẩy khả năng tự nhận thức và sự tự
tin ở mỗi người.
"Những chiếc tàu buồm này trông có vẻ lạc hậu, nhưng bạn sẽ học được
nhiều điều về biển cả, về gió và dòng chảy, và cả về bản thân mình cùng
các đồng đội. Bạn không thể học được những điều đó tốt hơn trên bất cứ
loại tàu chiến nào khác", hạm trưởng Ernst Cummings, một cựu chỉ huy hải
quân Mỹ, tuyên bố.
Trong một chuyến hải trình huấn luyện, học viên cần phối hợp nhịp nhàng
với nhau để đạt kết quả thành công mà không hề cần đến bất cứ tình
huống giả định nào. Ngoài ra, thực hành trên những chiếc thuyền buồm đem
lại niềm thích thú khám phá và cảm giác hăng hái, vui sướng khi hoàn
thành nhiệm vụ cho các học viên.
"Tất cả các học viên phải học cách vận hành và điều khiển tàu buồm
trong kỳ đầu tiên. Đây là một phần bắt buộc trong khóa học định hướng
trên biển", Stephen H.Clawson, cựu phát ngôn viên học viện hải quân Mỹ,
nói.
Các thủy thủ hợp sức kéo mỏ neo trên một chiếc tàu buồm. Ảnh: BBC
Trên các tàu buồm huấn luyện, thông thường sĩ quan phụ trách chỉ giám
sát về công tác an toàn, mọi công việc khác để con tàu hoạt động trơn
tru đều do các học viên tự đảm nhiệm. Họ phải áp dụng những lý thuyết đã
học trên giảng đường để thuần thục kỹ năng của mình, học cách phối hợp
với người khác để đạt kết quả tốt nhất, qua đó khả năng chỉ huy của họ
sẽ được bộc lộ.
"Chúng tôi tin đây là cách rất tốt để giảng dạy các học viên những kiến
thức cơ bản về tàu hải quân và việc định hướng. Họ học cách chuẩn bị
một con tàu để ra khơi, cách kéo buồm, cách xác định hướng gió và xác
định phương hướng, tất cả những điều này đều có ý nghĩa, dù là trên một
chiếc thuyền buồm hay tàu khu trục cỡ lớn", ông Clawson nhấn mạnh. Theo Duy Sơn - VnExpress
Người dân điêu đứng vì ngao chết hàng loạt
TPO - Sau đợt rét đậm kéo dài, hơn 200 ha ngao nuôi
của người dân hai huyện Lộc Hà và Thạch Hà (Hà Tĩnh) chết trắng đồng
làm người nuôi điêu đứng trước số nợ hàng tỷ đồng từ phía ngân hàng.
Ngao chết trắng đồng tại xã Mai Phụ (Lộc Hà).
Ông Lê Đình Thành, trú tại xã Mai Phụ, Lộc Hà nuôi 10ha có hơn 6ha
ngao bị chết. “Sau đợt rét khoảng nửa tháng, thủy triều xuống, người dân
phát hiện ngao chết trắng đồng. Bỏ ra gần 2 tỷ đồng tiền giống nay gần
như trắng tay”, ông Thành buồn bã nói.
Nhiều ngày nay, các hộ dân nuôi ngao ở xã Mai Phụ như ngồi trên đống lửa vì ngân hàng thông báo nộp tiền lãi hàng tháng.
“Bỏ ra hơn 4 tỷ đồng để nuôi 15ha ngao, trong đó phải vay ngân hàng
hơn 2 tỷ đồng. Nào ngờ ngao chết hàng loạt, ngân hàng phát thông báo đến
kỳ nộp tiền lãi không biết xoay xở tiền ở đâu để trả”, ông Lê Xuân
Hùng, thôn Mai Lâm, Mai Phụ nói.
Nhiều người dân Hà Tĩnh điêu đứng vì ngao chết
Không chỉ thiệt hại vì ngao chết, người nuôi ngao điêu đứng vì số ngao
sống còn lại phải bán giá rẻ hơn nhiều so với năm trước. Thôn Mai Lâm có
hơn 40 hộ nuôi ngao đều nợ ngân hàng với số tiền từ vài trăm triệu trở
lên.
UBND xã Mai Phụ thống kê có 88ha ngao nuôi bị chết. Tại hai xã Thạch Bàn, Thạch Đỉnh (Thạch Hà) có 130ha ngao nuôi bị chết.
UBND huyện Lộc Hà cho biết bước đầu báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh để có chính sách hỗ trợ cho người nuôi ngao.
Lotte vào cuộc đấu giá thâu tóm Big C Việt Nam
VOV.VN - Cuộc đua thâu tóm Big C Việt Nam hiện chỉ còn lại Lotte (Hàn Quốc), TCC Holding và Central Group (đều của Thái Lan).
Vài
tháng trở lại đây, thông tin Tập đoàn Casio lên kế hoạch bán Big C Việt
Nam đã có nhiều tập đoàn bán lẻ lớn muốn tham gia cuộc đua sở hữu chuỗi
Big C tại Việt Nam, trong đó có Dairy Farm (Singapore), AEON (Nhật
Bản), Berli Jucker thuộc TCC Holding và Central Group (Thái Lan), giờ
đây có thêm LotteMart (Hàn Quốc).
Theo hãng tin
Bloomberg, hiện chỉ còn lại 3 tập đoàn, gồm: Lotte (Hàn Quốc), TCC
Holding và Central Group (đều của Thái Lan) là xin tham gia cuộc đấu giá
này. Hiện giá bán của Big C đang được dự kiến ở mức từ 800 triệu USD – 1
tỷ USD
Trong khi trước đó,
Central Group cho biết, có thể sẽ không tham gia vào cuộc chạy đua mua
lại hệ thống BigC tại Việt Nam nếu quá trình thâu tóm quá phức tạp so
với thương vụ mua bán BigC Thái Lan.
M&A có thể là cách nhanh nhất để LotteMart vững chân hơn ở thị trường Việt Nam. (Ảnh: Internet)
Còn Tập đoàn TCC (Thái Lan) đã mua chuỗi siêu thị Big C ở Thái Lan của
Tập đoànCasino (Pháp) với giá 3,1 tỉ euro (khoảng 3,46 tỷ USD). TCC cũng
là đơn vị vừa hoàn tất việc mua lại toàn bộ chuỗi kinh doanh Metro Cash
& Carry ở Việt Nam bao gồm 19 trung tâm và các bất động sản liên
quan của tập đoàn Metro (Đức) với giá 655 triệu Euro.
Chính vì động thái nêu
trên mà giới phân tích đang nghiêng phần thắng trong cuộc đua thâu tóm
này sẽ nghiêng về TCC Group của Thái Lan.
Trở lại với LotteMart,
nhà bán lẻ Hàn Quốc này bước chân vào thị trường Việt Nam năm 2008, hiện
đã có 12 siêu thị & TTTM. LotteMart cho biết đang có kế hoạch mở
rộng chuỗi siêu thị tại Việt Nam lên con số 60 trước năm 2020, trong đó
chiến lược M&A là chủ đạo.
Năm 2015, LotteMart
thâu tóm hơn 70% cổ phần của Diamond Plaza ở ngay khu vực quận 1
(TP.HCM); Lotte Mart cũng đã đạt được thỏa thuận thuê toàn bộ diện tích 4
sàn thương mại (khoảng 20.000 m2) của Trung tâm Thương mại Mipec Mall
Hà Nội (Pico Mall trước đây).
Ngoài ra, tập đoàn này còn kinh doanh trong ngành thức ăn nhanh, trung tâm mua sắm, khách sạn và rạp chiếu phim tại Việt Nam./.
Theo Báo Đầu tư
Bạn phải vượt qua những thử thách nào để gia nhập đế chế Zara?
Để có thể gia nhập đế chế Zara, các tín đồ thời
trang sẽ phải trải qua những thử thách và đặc biệt là vòng phỏng vấn
không hề đơn giản.
Ảnh minh họa.
Từ lâu, Zara với những thiết kế đơn giản
nhưng không kém phần thời thượng, cá tính đã trở thành thương hiệu thời
trang được hàng triệu tín đồ thời trang trên toàn thế giới ưa chuộng.
Mặc dù là thương hiệu thời trang toàn cầu với hàng nghìn store tại
hàng chục quốc gia trên thế giới, tuy nhiên, cho đến nay, Zara vẫn chưa
có cửa hàng bán lẻ nào tại Việt Nam.
Chính vì vậy, mới đây, sau khi Inditex (tập đoàn sở hữu thương hiệu
Zara) tiết lộ sẽ mở 1 store chính thức của Zara tại Việt Nam vào mùa Hè
này, nhiều người yêu thích thời trang trong nước đã vô cùng vui mừng,
háo hức.
Các vòng tuyển chọn khắc nghiệt
Với kế hoạch của Inditex, việc mua sắm các sản phẩm mang thương
hiệu Zara của các tín đồ thời trang Việt Nam sẽ trở nên dễ dàng hơn bao
giờ hết. Thế còn đối với những bạn trẻ có tham vọng được trở thành một
phần nhỏ của đế chế Zara, họ sẽ phải trải qua những thử thách gì?
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Cosmopolitan vào năm 2015, Inditex
cho biết hiện tập đoàn này đang có 140.000 chuyên gia trên khắp thế
giới, trong đó, 5.000 nhân viên làm việc ở Mỹ. Chỉ tính từ ngày 1/2/2014
đến ngày 15/1/2015, Inditex đã tuyển thêm 8.741 vị trí mới trên toàn
thế giới.
Inditex thường tập trung tìm kiếm và phát triển nhân tài tại chính
các store của mình. "40% nhân viên kinh doanh và thiết kế đã được chúng
tôi tìm kiếm, phát hiện tại chính các cửa hàng bán lẻ", Inditex chia sẻ.
Tuy nhiên, đừng lo lắng bởi Inditex cũng thường xuyên tìm kiếm các
ứng viên thông qua các trang tìm kiếm việc làm, các show thời trang, hội
chợ và đặc biệt là qua mạng xã hội. Bởi vậy, điều đầu tiên mà các bạn
cần nhớ là phải thường xuyên cập nhật Facebook, Twitter của Inditex cũng
như Zara để có thể nắm rõ thời điểm tuyển dụng.
Tiếp theo, hãy chăm chút cho CV của mình bởi CV chính là yếu tố đầu
tiên ghi điểm với nhà tuyển dụng. Mặc dù Inditex không quá chú trọng
bằng cấp nhưng trong bản CV của mình, bạn phải cho nhà tuyển dụng thấy
được các điểm mạnh, sự tự tin, mong muốn được gắn bó lâu dài và phát
triển cùng công ty.
Nếu vượt qua được vòng hồ sơ, bạn sẽ tiếp tục bước vào vòng phỏng
vấn nhóm. Đây là nơi vô cùng cạnh tranh vì nếu không cất tiếng nói thể
hiện bản thân, bạn sẽ nhanh chóng bị lu mờ.
Chính vì vậy, để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, bạn phải xông
xáo, giơ tay nói thật nhiều nhằm thể hiện sự tự tin cũng như năng lực
của bản thân.
Trong vòng này, các chủ đề bàn bạc thường tập trung vào công ty, con người, kỹ năng nên bạn cần chuẩn bị từ trước.
Ở vòng tiếp theo, các ứng viên cần am hiểu về lịch sử phát triển,
nhãn hàng, trang website, các store và công việc kinh doanh của tập đoàn
hay cụ thể là hãng thời trang mình mong muốn làm việc.
Inditex là công ty dành cho những người yêu thích thời trang, bởi
vậy, việc am hiểu thời trang là điều cần thiết, đặc biệt là những người
muốn ứng tuyển vào phòng thiết kế và sản phẩm.
Cuối cùng, bạn sẽ tiếp bước vào vòng phỏng vấn 1 - 1, nơi bạn cũng
phải thể hiện được cá tính cùng niềm đam mê thời trang của mình.
Trong tất cả các cuộc phỏng vấn, hãy nhớ ăn mặc thật thời trang,
hợp xu hướng để nhà tuyển dụng có thể thấy gout cũng như đam mê thời
trang của bạn.
Những yêu cầu khắt khe
Cũng trong bài phỏng vấn với Cosmopolitan, Inditex cho biết họ luôn
tìm kiếm những ứng viên có đầu óc sáng tạo, linh hoạt, tiên phong, có
đam mê và nhiệt huyết với thời trang.
"Inditex là công ty toàn cầu cực kỳ năng động, bởi vậy, chúng tôi
không chấp nhận bất cứ điều gì gọi là thói quen. Các nhân viên của chúng
tôi luôn phải học hỏi, thay đổi, làm việc nhóm, giao tiếp tốt và trên
tất cả là biết đánh giá, phân tích mọi việc mình làm", đại diện Inditex
chia sẻ.
Ngoài những yếu tố trên, niềm đam mê cũng như sự am hiểu về thời
trang cũng là điều giúp các bạn có thêm cơ hội được gia nhập đế chế
Zara.
"Việc am hiểu tường tận về thời trang không phải là yêu cầu bắt
buộc, trừ một số bộ phận. Chúng tôi đánh giá cao các ứng viên có niềm
đam mê với thời trang, yêu thích kinh doanh, và ham học hỏi xu hướng
thời trang hiện đại", Inditex cho biết thêm.
Trải qua rất nhiều các cuộc phỏng vấn, đại diện Inditex khuyến cáo
các ứng viên nên chuẩn bị kỹ càng cho mỗi buổi phỏng vấn. Đại diện này
nói "Sai lầm mà các ứng viên hay mắc phải là không chuẩn bị cho cuộc
phỏng vấn, Nhiều người không ghé thăm website hay store của chúng tôi
bởi vậy họ cũng không biết về thuong hiệu, sản phẩm. Điều đó cho thấy họ
không hứng thú với công ty cũng như công việc kinh doanh. Ngoài ra, 1
lỗi khác là họ không thành thật. Nhiều người hay khoác lác hoặc nói về
những người họ chẳng hề biết. Chúng tôi đánh giá cao sự trung thực,
chính xác, thân thiện bởi vậy hãy thể hiện đúng con người mình trong mỗi
buổi phỏng vấn".
Một tin vui dành cho những ai muốn làm thực tập sinh đó là Inditex
có nhận những bạn trẻ muốn học hỏi, nâng cao kiến thức thời trang vào
mùa hè, đặc biệt ưu tiên cho các sinh viên chuyên ngành thời trang. Đây
cũng là cách để Inditex phát hiện, đào tạo những tài năng trẻ có triển
vọng.
Theo Tri Thức Trẻ
Bóc mẽ chiêu 'bẫy' khách vay gói 30.000 tỷ đồng
Các quy định cho vay gói 30.000 tỷ đồng đã được
quy định rất rõ tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày
15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước.
Chị Hoàng Anh - một khách hàng vaygói 30.000 tỷ đồng
mua nhà tại dự án Thăng Long Victory cho biết, khi chị được nhân viên
ngân hàng tư vấn về gói vay này, nhân viên này chỉ nói mức lãi suất ưu
đãi là 5% và thời hạn vay kéo dài tới 15 năm. Nhân viên này không hề
giải thích về việc, nếu dự án hoàn thành sau thời điểm 1/6/2016 thì số
tiền giải ngân sẽ được tính theo mức lãi suất thỏa thuận, chứ không phải
là 5%.
Nhiều khách hàng lo lắng khi áp dụng mức lãi suất thương mại sau 1/6/2016.
Theo tìm hiểu của phóng viên VTC News, đa số các khách hàng vay gói 30.000 tỷ đồng này đều rất "sốc" khi biết hết thời hạn 1/6/2016, lãi suất sẽ được tính theo mức lãi suất thương mại.
Anh Tuấn - một khách mua nhà tỏ ra rất
lo lắng: "Tôi vừa mới vay gói 30.000 tỷ đồng hồi cuối năm 2015, tôi vay
tới 70%, đến giờ ngân hàng mới giải ngân 10% và đợt thanh toán tiếp
theo của tôi là vào quý 3/2016, tức là sau ngày 1/6/2016, mức lãi suất
sẽ tính theo mức lãi suất thương mại, như vậy 60% còn lại kia tôi sẽ
phải chịu mức lãi suất cao. Nếu biết quy định như vậy, tôi sẽ không
quyết định mua nhà nữa vì giờ lãi suất 5%, hai vợ chồng tôi đã phải rất
chật vật để trả nợ rồi".
Căn hộ anh Tuấn mua có mức giá là 1,4
tỷ đồng, hiện đã thanh toán 40%, tức là khoảng 560 triệu đồng, trong đó,
ngân hàng giải ngân 10%, tương đương với 140 triệu đồng đã được hưởng
ưu đãi 5%, phần còn lại 840 triệu đồng sẽ phải chịu mức lãi suất thương
mại.
Chính sự mập mờ, không giải thích rõ
ràng về các quy định cũng như điều khoản vay này đã khiến cho nhiều
khách hàng rơi vào cái "bẫy" của các ngân hàng.
Thực tế, các quy định cho vay gói 30.000 tỷ đồng
đã được quy định rất rõ tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư 11/2013/TT-NHNN
ngày 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn: "...Việc giải ngân cho
vay hỗ trợ nhà ở của ngân hàng đối với khách hàng từ nguồn tái cấp vốn
của Ngân hàng Nhà nước kết thúc khi Ngân hàng Nhà nước giải ngân hết số
tiền tái cấp vốn nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày Thông tư này có
hiệu lực (1/6/2013)".
Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định,
phần dư nợ vay được giải ngân từ ngày 1/6/2016 trở về trước sẽ được áp
dụng lãi suất vay vốn ưu đãi của gói 30.000 tỷ đồng, phần dư nợ vay giải
ngân sau ngày 1/6/2016 áp dụng lãi suất vay thương mại thông thường do
khách hàng và ngân hàng cho vay tự thỏa thuận.
Tuy nhiên, nếu giải thích kỹ điều này,
chắc chắn số lượng khách vay tiền từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng sẽ giảm
đi rất nhiều. Chính vì vậy, nhiều nhân viên ngân hàng đã cố tình bỏ quên
điều khoản này, khiến người nghèo vay mua nhà rơi vào thế như ngồi trên
đống lửa.
Mấy ngày gần đây, khi các ngân hàng
cho vay liên tục gửi các thông báo về việc sẽ áp dụng mức lãi suất mới
khi giải ngân tiền sau ngày 1/6/2016, nhiều khách hàng đã lo lắng vì
không biết sẽ phải đối mặt với mức lãi suất mới là bao nhiêu. Nhiều
khách hàng đã tìm cách tháo chạy để tránh phải chịu mức lãi suất cao.
Một nhân viên tư vấn của ngân hàng
BIDV cho biết, đối với những khách hàng vay mua nhà nhưng đã được giải
ngân hết số tiền rồi thì yên tâm vì vẫn được hưởng mức lãi suất ưu đãi
5%.
Đối với khách hàng tiếp tục được giải
ngân sau thời điểm 1/6/2016 thì nếu có tiền trả nợ trước hạn thì nên sử
dụng để trả khoản vay thương mại đó. Hoặc đến đợt giải ngân nếu khách
hàng có tiền thì có thể liên hệ với ngân hàng để yêu cầu được trả trực
tiếp cho chủ đầu tư và chịu mức phí 0,5% trên tổng số tiền của đợt giải
ngân đó, gọi là phí phạt không sử dụng hết hạn mức.
Có lẽ 2 phương án trên đều khiến người
nghèo rất khó xử. Vì đa số người vay gói 30.000 tỷ đồng đều là những
người có thu nhập thấp. Vì vậy để có thể thu xếp được khoản tiền để
thanh toán trước hạn là rất khó khăn và thanh toán khi đến đợt giải ngân
cũng rất khó khăn.
Mới đây, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đã có kiến nghị nên kéo dài đến năm 2018
hay tốt hơn là không giới hạn thời gian. Nhưng ý kiến này đã không nhận
được sự đồng ý của Ngân hàng Nhà Nước.
Ông Châu cho hay trong số 17.711 tỷ
đồng đã giải ngân thì khoản vay cho người mua nhà ở xã hội chỉ chiếm
3.978 tỷ đồng, vay mua nhà thương mại là 8.062 tỷ đồng và vay cải tạo,
xây mới nhà là 1.731 tỷ đồng. Qua đó cho thấy tiến độ giải ngân gói
30.000 tỷ còn khá chậm.
Mời quý độc giả xem thêm video (Nguồn Youtube):
Theo VTC News
Nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ của Á hậu Đồng Thanh Vy
Thu Huyền
(VietQ.vn) - Đồng Thanh Vy đã
đăng quang Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Đông Nam Á 2013. Cô vừa tổ chức
lễ ăn hỏi với Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định Nguyễn Minh Triết.
Đồng Thanh Vy sinh
năm 1993, cao 1.71cm, số đo 3 vòng là 83 - 61- 89, quê ở Tây Ninh. Đồng
Thanh Vy sở hữu nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ.
Thanh Vy theo học ngành kế toán
tại Cao đẳng Kế toán Hà Nội. Năm 2013, cùng với Phạm Hương, cô trở thành
đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Đông Nam Á 2013, diễn ra vào
21/12 tại Thái Lan. Vượt mặt bạn đồng hành Phạm Hương, Thanh Vy đoạt
danh hiệu Á hậu 2. Phạm Hương không giành được bất kỳ giải thưởng nào.
Trong phần thi ứng xử tại cuộc thi này,
Đồng Thanh Vy có chia sẻ rằng, vì cô muốn được làm việc thiện nên sẽ
dành sự quan tâm đặc biệt trong cuộc sống đến với những cảnh đời kém may
mắn. “Đã có nhiều lúc tôi oán giận cuộc sống vì mình sinh ra trong một
gia đình không giàu có. Tôi muốn được đổi đời. Nhưng khi đi làm từ
thiện, tôi nhận ra còn rất nhiều người kém may mắn hơn mình. Điều đó
giúp tôi thức tỉnh”, Á hậu Đông Nam Á 2013 nói.
Sau cuộc thi, Đồng Thanh Vy vừa hoàn
thành việc học, vừa tham gia showbiz. Cô tham gia nhiều sự kiện và tích
cực vào các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng.
Danh hiệu Á hậu Đông Nam Á
2013 giúp Thanh Vy dễ dàng gia nhập giới giải trí nhưng cô chọn hướng
phát triển an toàn, nói không với scandal.
Song song với cách hoạt động
showbiz, Đồng Thanh Vy vẫn duy trì việc học và trau dồi kỹ năng nghề
nghiệp. Nhiều ê-kip từng làm việc với á hậu nhận xét, cô là người có
tính cách ôn hòa, nhã nhặn trong cư xử.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét