Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 253
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Bí thư Đinh La Thăng: 'Bệnh nhân kêu ca, Giám đốc BV chịu trách nhiệm'
VOV.VN -Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng: Nếu đấu thầu sai, bệnh nhân kêu ca gì thì giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm
Chiều
6/3, tại Hội nghị phối hợp công tác giữa TP HCM và Bộ Y tế, Bí thư
Thành ủy Đinh La Thăng và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nghe
nhiều ý kiến phản hồi của lãnh đạo bệnh viện về chủ trương, chính sách
của ngành Y tế.
Tại hội nghị, Ủy viên
Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng khuyến khích Sở Y tế
thành phố và các bệnh viện cho ý kiến về những vấn đề bức xúc, những vấn
đề “nóng” của ngành y tế hiện nay như: việc như đấu thầu thuốc nên tập
trung hay để cho các bệnh viện thực hiện, những giải pháp của Sở Y tế
liệu có nâng cao được chất lượng khám chữa bệnh hay không; vấn đề cơ sở
vật chất, giảm quá tải, quản lí giá thuốc...
Bí
thư Đinh La Thăng quan tâm đến những khó khăn của các bệnh viện tư, mô
hình hợp tác công tư khi thăm khu Y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm - Shangri La
(Ảnh: VnExpress)
Lãnh đạo Bệnh viện 115
cho rằng, đấu thầu thuốc hiện nay nên để cho các bệnh viện tự thực hiện
vì lực lượng thực hiện đấu thầu tập trung chưa được kiện toàn. Lãnh đạo
Bệnh viện Nhi đồng 1 kiến nghị thành phố nên tập trung xây dựng, hoặc mở
rộng cơ sở vật chất cho các bệnh viện vì dù đã thực hiện nhiều biện
pháp, nhưng các bệnh viện vẫn không thể giảm quá tải. Đồng thời, Bộ Y tế
nên nhanh chóng hoàn thiện danh mục kỹ thuật tương đương khi thực hiện
Thông tư 37 về điều chỉnh viện phí.
Đáng chú ý, Phó Giám
đốc Sở Y tế TP HCM Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, vẫn có thể xây bệnh
viện mới tại nội thành chứ không hẳn cứ xây ở ngoại thành. Phát biểu tại
hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đồng ý rằng, việc đầu
tư cho các bệnh viện hiện nay là còn khiêm tốn, cơ sở vật chất các bệnh
viện chủ yếu là trước 1975, giờ cơi nới lên. Bộ trưởng đề nghị thành phố
nên tập trung đầu tư cho các bệnh viện. Về đấu thầu thuốc, Bộ trưởng Bộ
Y tế cho rằng, đấu thầu tập trung không có nghĩa là đi mua sắm mà đấu
thầu để ra giá chung, từ đó áp dụng để các bệnh viện đi mua.
Ghi nhận và tiếp thu
các ý kiến, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho biết, TP HCM sẽ rà soát
lại chiến lược phát triển, trong đó có phát triển y tế; đồng thời kiến
nghị Chính phủ để TP HCM được thực hiện cơ chế đặc thù, trong đó có đặc
thù về y tế.
Ông Đinh La Thăng cũng
đề nghị các bệnh viện phải đẩy nhanh hơn quá trình xây dựng cơ sở vật
chất để nhanh chóng đưa vào sử dụng. Các bệnh viện phải khẩn trương thực
hiện xã hội hóa với mục đích hướng về lợi ích của người dân. Đáng chú
ý, Bí thư Đinh La Thăng đề nghị Sở Y tế thành phố phân cấp triệt để cho
các bệnh viện được tự chủ.
“Làm sao phải tự chủ
cao nhất cho các bệnh viện. Các bệnh viện phải là người quyết định và
chịu trách nhiệm. Nếu đấu thầu sai, bệnh nhân kêu ca gì thì giám đốc
bệnh viện chịu trách nhiệm. Phải bỏ ngay tư tưởng quản không được thì
cấm. Mong Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có cơ chế vận hành để tạo
điều kiện cao nhất cho các giám đốc bệnh viện. Bệnh viện nào thực hiện
được tự chủ tài chính thì cần phải khuyến khích”- Bí thư Thành ủy Đinh
La Thăng nhấn mạnh.
Bí
thư Thành ủy Đinh La Thăng cũng đồng ý với đề nghị của Bảo hiểm Xã hội
TP HCM về việc sử dụng một phần trong số 1.000 tỷ đồng kết dư trong năm
2015 để hỗ trợ người nghèo tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời, ông cũng
cho rằng, Bảo hiểm xã hội Thành phố nên giảm số kết dư này./.
Hiếu Hiền/VOV-TP HCM
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Bắc Ninh
VOV.VN- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ngày 6/3 dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương đã về thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh.
Báo cáo với
Chủ tịch nước về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 lãnh đạo tỉnh Bắc
Ninh cho biết: Tổng sản phẩm nội địa GDP tăng 8,7%, đạt trên 121.000 tỷ
đồng, đứng thứ 6 toàn quốc; thu ngân sách đạt trên 15.000 tỷ đồng, thu
nội địa đạt trên 10.000 tỷ đồng, là một trong 13 tỉnh có cân đối về
Trung ương. Trong 2 tháng đầu năm, thu ngân sách của
tỉnh đạt 3.400 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 200 triệu
USD. Đến nay, Bắc Ninh đã thu hút được 819 dự án đầu tư nước ngoài với
số vốn 11,7 tỷ USD.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Ninh.
Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt nhiều kết quả, số tiêu chí đạt
chuẩn bình quân của tỉnh là 15,71 tiêu chí/xã, năm 2015 có 35 xã đạt
chuẩn nông thôn mới. Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội
và HĐND, tỉnh đã xây dựng kế hoạch bầu cử, thực hiện các công việc bảo
đảm đúng trình tự và thời gian quy định, tổ chức hiệp thương lần 1, phân
chia đơn vị bầu cử, ấn định danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu được
bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND cấp tỉnh,
cấp huyện và cấp xã đảm bảo các tỷ lệ theo quy định và sự định hướng,
chỉ đạo của cấp trên. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử
các cấp của tỉnh tiếp tục thực hiện các công việc theo quy định, đảm bảo
cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm,
thực sự là ngày hội của toàn dân; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và
HĐND các cấp; đại biểu được bầu có chất lượng, với cơ cấu hợp lý, trong
đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà
hạ thấp tiêu chuẩn... Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu mà
Bắc Ninh đạt được trong thời gian qua. Từ một tỉnh nông nghiệp, Bắc Ninh có sự
chuyển mình nhanh chóng với tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ trong cơ cấu
kinh tế ngày càng cao, bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc, đời sống nhân
dân được nâng cao. Phân tích bối cảnh tình hình thế giới và
trong nước sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trong bối cảnh nước
ta ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, Chủ tịch nước
đề nghị tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục đổi mới tư duy, sáng kiến mang tính
sáng tạo, đột phá để tiến những bước vững chắc trên con đường phát
triển, tương xứng với những tiềm năng, thế mạnh sẵn có. Đặc biệt cần tập
trung đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá
trình hội nhập thời kỳ mới. “Tỉnh cần quan tâm tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục phát triển tìm mọi cách để các doanh
nghiệp thích ứng tăng dần tỉ lệ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị nội
địa hoá, trước mắt chưa đủ điều kiện thì mở cửa để doanh nghiệp nước
ngoài vào”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói. Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Bắc Ninh cần
nghiêm túc tổng kết, đánh giá những thành tựu đạt được và cả những mặt
hạn chế để rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi những
mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. “Tôi đề nghị các đồng chí chú ý vấn đề
doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp phụ trợ, vấn đề đào tạo nghề là hết sức
cấp bách; rà soát chính sách tổ chức để các trường có đội ngũ thợ cung
cấp cho doanh nghiệp trong và ngoài nước về công nghiệp, nhất là đội ngũ
thợ lành nghề”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói. Trong chương trình làm việc tại Bắc Ninh,
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đi thăm một số doanh nghiệp, cơ sở sản
xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đến thăm và làm việc tại Công ty TNHH
Crucial Vina tại Khu công nghiệp Yên Phong, sau khi nghe lãnh đạo công
ty giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển, tình hình sản xuất,
kinh doanh chính sách phúc lợi đối với người lao động, đi thăm dây
chuyền sản xuất linh phụ kiện điện thoại di động, Chủ tịch nước Trương
Tấn Sang trực tiếp tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của
công ty, và tìm hiểu điều kiện sinh hoạt của công nhân tại công ty.
Chủ
tịch nước Trương Tấn Sang nghe giới thiệu về dây chuyền sản xuất tại
Công ty TNHH Crucial Vina, Khu công nghiệp Yên Phong-Bắc Ninh.
Tại Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
đóng trên địa bàn huyện Tiên Du, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm
quan dây chuyền chế biến thực phẩm, nghe báo cáo, kiến nghị đề xuất,
trao đổi và tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh. Nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ và nhân viên
công ty, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị: Tập thể công ty tiếp
tục đoàn kết phát huy thành tích, kinh nghiệm, truyền thống của đơn vị
Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, mở rộng quy mô sản xuất hơn nữa, nâng
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tạo sức
cạnh tranh tốt trên thị trường, nhất là trong bối cảnh nước ta đang
trong quá trình hội nhập sâu rộng, kí kết, tham gia và thực hiện một
loạt Hiệp định Thương mại tự do với các nước trên thế giới. Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và
đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn
Văn Cừ tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ xã Phù Khê, thị xã Từ
Sơn. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các thành
viên trong đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm trước tượng
đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, thăm khu lưu niệm trưng bày hiện vật về
thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí tại khu di tích. Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng quà cho Ban
quản lý khu di tích, đồng thời ân cần động viên các cán bộ đang làm
việc tại đây cần cố gắng nhiều hơn nữa để không chỉ người Việt Nam mà cả
bạn bè Quốc tế biết đến, trân trọng những tư tưởng cộng sản của Tổng Bí
thư Nguyễn Văn Cừ.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dânh hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.
Cũng trong sáng 6/3, Chủ tịch nước Trương
Tấn Sang đã đến dâng hương tại Khu di tích Đền Đô, thị xã Từ Sơn. Trước
anh linh các vị vua triều Lý, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn
công tác đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức vua Lý
Thái Tổ - người khai sáng Kinh đô Thăng Long và các vị vua triều Lý, thể
hiện tình cảm, đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” đối với các thế hệ cha ông
có công dựng nước và giữ nước, góp phần tạo dựng truyền thống Thăng
Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến./.
Văn Hiếu/VOV-Trung tâm Tin
Bí thư Thanh Hóa sẽ đối thoại trực tiếp với ngư dân Sầm Sơn
VOV.VN- Ông Trịnh Văn Chiến – Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ đối thoại trực tiếp với người dân Sầm Sơn vào ngày mai (7/3).
Chiều 6/3,
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có văn bản hỏa tốc báo về việc sáng
7/3, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh Thanh Hóa - ông Trịnh Văn Chiến sẽ đối thoại trực tiếp với
người dân Sầm Sơn.
Đến chiều 6/3, hàng trăm người dân vẫn tụ tập gần UBND tỉnh Thanh Hóa, tràn ra cả đường giao thông.
Liên quan đến vụ việc hàng trăm người dân
tập trung lên khu vực trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa phản đối việc di chuyển
bến neo đậu tàu thuyền để nhường chỗ cho dự án không gian du lịch ven
biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, Thị xã Sầm Sơn, cho
đến chiều ngày 6/3, tròn 10 ngày người dân xã Quảng Cư, phường Trung
Sơn, Trường Sơn và Bắc Sơn của Thị xã Sầm Sơn tập trung đông người phản
đối. Để giải quyết vấn đề, sáng 7/3, ông Trịnh Văn Chiến cùng các Uỷ
viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các ngành có liên quan và Ban
Thường vụ Thị ủy Sầm Sơn sẽ đối thoại trực tiếp với bà con ngư dân neo
đậu tàu thuyền trên bãi biển Sầm Sơn bị ảnh hưởng bởi dự án quy hoạch
"Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương", thị xã Sầm
Sơn. Trước đó, liên quan đến việc người dân nhiều
ngày liên tục tập trung phản đối, ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh
Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự về việc “Gây rối trật tự công cộng”. Cơ quan chức năng cho rằng, hành vi tập
trung đông người, kéo dài nhiều ngày đã gây cản trở hoạt động bình
thường của cơ quan Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến ANTT trên địa bàn TP.
Thanh Hóa. Trong đó, nhiều đối tượng quá khích đã có
hành vi kích động, xô đẩy hàng rào bảo vệ, mang theo các vật dụng để gõ,
hò la gây huyên náo, lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ./.
CTV Nguyễn Hải/VOV.VN
Ngang nhiên chém người dã man như phim hành động ở Sài Gòn
2016-03-07T00:49:57+07:00
Nghi can dùng dao tự chế ngang nhiên
đâm chém nhóm 8 thanh niên đang đi trên đường. Hậu quả khiến 2 người bị
thương, trong đó một người bị chém đứt lìa bàn tay tại chỗ.
Vụ đâm chém kinh hoàng xảy ra lúc 21h40 đêm 6/3 tại đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp (TP.HCM).
Theo anh Tú, nhân chứng có mặt tại hiện trường khi vụ ẩu đả xảy ra,
vào thời điểm trên có 8 thanh niên, đèo nhau trên 4 chiếc xe gắn máy
đang lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu.
Lúc nhóm người này vừa tới cây xăng Biên Khoa, bất ngờ có một nhóm
thanh niên khác gồm 4 người, đi trên 2 xe gắn máy, cầm theo hung khí
phóng nhanh tới tấn công 2 thanh niên đi trong nhóm 8 người.
Theo mô tả của nhân chứng, hung thủ gây án đem theo dao tự chế được
quấn vào tay phải. Khi áp sát vào xe hai thanh niên của nhóm người kia,
nghi can đã vung dao chém thẳng vào người cầm lái.
“Đối tượng gây án đã chém lia lịa vào đầu ngưòi thanh niên cầm lái.
Theo phản xạ, người này giơ tay trái lên đỡ. Ngay tức thì bàn tay nạn
nhân này bị chém đứt lìa, rơi xuống đường", nhân chứng Tú bàng hoàng kể
lại.
Bàn tay nạn nhân bị chém đứt lìa nằm trên đường
Bị hai kẻ có hung khí tấn công, 2 thanh niên nhanh chóng vứt xe xuống
đường. Nhưng nghi can gây án vẫn rất hung hãn, tiếp tục dùng dao chém
nhiều nhát vào tay, chân và đầu của người thanh niên ngồi sau.
Tận mắt chứng kiến màn đâm chém hết sức táo tợn như phim hành động,
một số người đi cùng nhóm với 2 nạn nhân bị tấn công vô cùng hoảng sợ,
khiếp vía tháo chạy ngay lúc đó.
Chỉ có 1 người trong nhóm chạy đến chống trả, đạp nghi can gây án
xuống đường. Tuy nhiên, do chiếc dao tự chế được quấn chặt trong tay nên
kẻ này vẫn ngoan cố bật dậy vung dao loạn xạ. Vì yếu thế, người thanh
niên đành bỏ chạy ngay sau đó.
Về phía nghi can gây án, cũng nhanh chóng leo lên xe đồng bọn tẩu thoát về hướng đường Lê Văn Thọ.
Màn đâm chém như phim hành động khiến nhân chứng không khỏi rùng mình
"Màn đâm chém như phim hành động, diễn ra nhanh chóng và vô cùng táo
tợn", nhân chứng Tú cho biết. Anh Tú cũng là người trực tiếp nhặt bàn
tay của nạn nhân đem đi ướp đá. Một lúc sau, nhóm bạn quay lại đưa 2 nạn
nhân đi cấp cứu.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Quận Gò Vấp (TP.HCM) đã có mặt
tại hiện trường và khẩn trương truy bắt hung thủ gây án.
Được biết, hiện trường gây án nằm đối diện một cửa hàng Thế Giới Di
động có đặt camera an ninh. Cơ quan chức năng đã tiến hành trích xuất
hình ảnh để phục vụ công tác điều tra.
Theo công an nhận định, khả năng là 2 nhóm có mâu thuẫn ẩu đả với nhau
từ trước ở 1 địa điểm khác. Sau đó truy đuổi nhau và đến điểm trên thì
xảy ra vụ đâm chém kinh hoàng này.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Xem thêm >>> Người giàu khác người nghèo những gì?
Khôi Nguyên
Tôi điếng người khi bước vào phòng ngủ của vợ sau 2 tháng xa nhà
2016-03-06T22:42:39+07:00
Tôi chưa bao giờ cảm thấy coi thường
những giọt nước mắt của vợ, chưa bao giờ nghĩ những giọt nước mắt đó là
giả dối, cũng chưa bao giờ tôi đánh vợ, nhưng hôm đó tôi đã tát cô ấy
vì sự giả dối.
Hai vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã được 12 năm, có 2 đứa con trai,
cháu lớn năm nay đã 11 tuổi và cháu nhỏ lên 8 tuổi. Vợ tôi làm kế toán
cho một doanh nghiệp tư nhân, còn tôi làm kỹ sư cho một tập đoàn xây
dựng.
Vợ tôi vốn là một người phụ nữ ngoan ngoãn, lại không giao thiệp rộng,
đi làm về là cô ấy chỉ quanh quẩn ở nhà với con cái, cơm nước. Nên đi
công tác tôi rất yên tâm, chưa bao giờ nghĩ có ngày cô ấy lại phản bội
lại chồng để ăn nằm với một người đàn ông khác.Trước đây tôi chỉ làm
việc gần nhà, nhưng mấy năm gần đây thị trường bất động sản khó khăn,
công ty không nhận được nhiều công trình gần, nên tôi phải đi làm xa.
2-3 tháng mới về nhà thăm vợ con một lần.
Vậy mà thật không ngờ, điều tôi chưa bao giờ ngờ tới đó lại là sự
thật. Cách đây mấy tháng, vào một ngày cuối tuần vì muốn tạo sự bất ngờ
cho vợ, nên khi điện thoại cho vợ, tôi không nói với cô ấy là sẽ về.
Cứ tưởng như mọi cuối tuần khác, vợ tôi sẽ đưa 2 đứa con đến nhà bà
ngoại gần đó, nấu cơm ăn uống cùng ông bà nên tôi về thẳng nhà ông bà
ngoại nhưng không thấy vợ mà chỉ thấy 2 đứa con đang chơi với bà ngoại.
Tôi hỏi vợ đi đâu thì mẹ vợ tôi nói không biết, chỉ thấy cô ấy đưa con
đến đây từ sáng. Nghĩ vợ đi đâu đó có việc hoặc trở về nhà dọn dẹp nhà
cửa nên tôi trở về nhà định tắm, nghỉ ngơi cho thỏa mái rồi sẽ cùng vợ
quay lại nhà bà ngoại ăn cơm.
Trở về nhà, tôi thấy cổng khóa, nhưng trong nhà mở cửa nên tôi đoán vợ
đang có nhà, có thể đang dọn dẹp gì đó, hoặc phơi quần áo ở trên gác.
Tôi cố gắng bước thật nhẹ nhàng để vợ không phát hiện ra mình nhưng bất
ngờ khựng lại khi nhìn thấy một đôi giày đàn ông để ở cửa phòng khách,
nhưng nhìn vào trong phòng khách thì không thấy có ai.
Tôi bước vào phòng ngủ của 2 vợ chồng kế ngay phòng khách, đẩy cánh
cửa khép hờ và chứng kiến cảnh trai trên gái dưới của vợ và một người
đàn ông khác trên chính ngôi nhà của mình, trên chính chiếc giường mà
tôi và vợ đã nhiều lần ân ái với nhau.
Thấy tôi trở về bất ngờ, cả vợ và người tình của vợ đều rất bất ngờ,
còn tôi chẳng hiểu sao lúc đó lại bình tĩnh đến như vậy. Tôi ném trả
quần áo cho người tình của vợ và đuổi hắn ta ra khỏi nhà mình rồi ra
phòng khách ngồi.
Vợ tôi khóc nóc, nói bị người đàn ông kia dụ dỗ. Cô ấy van xin tôi tha
thứ và hứa sẽ chấm dứt với người đàn ông đó. Tôi chưa bao giờ cảm thấy
coi thường những giọt nước mắt của vợ, chưa bao giờ nghĩ những giọt nước
mắt đó là giả dối, cũng chưa bao giờ tôi đánh vợ, nhưng hôm đó tôi đã
tát cô ấy vì sự giả dối trong con người cô ấy
Tôi đem chuyện nói với bố mẹ vợ và định sẽ ly dị, nhưng bố mẹ vợ tôi
đã đến và xin tôi nghĩ lại mà tha thứ cho vợ, để cô ấy làm lại từ đầu.
Nghĩ thương các con, thương bố mẹ vợ đã già cả lại phải lo nghĩ cho
các con, nên tôi đồng ý tha thứ cho vợ nhưng với điều kiện cô ấy phải
chấm dứt với người tình và không bao giờ tái phạm. Kể từ đó đến nay đã
mấy tháng, tôi xin về công trình gần nhà để giám sát vợ, nhưng chưa phát
hiện ra bất cứ điều gì.
Vợ tôi từ sau lần đó cũng ngoan ngoãn hơn, và chăm chút chu đáo cho
chồng, cho con hơn. Có thể, cô ấy cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình và cố
gắng để tôi tin yêu, tha thứ. Tôi cũng muốn tha thứ cho vợ, muốn tình
cảm vợ chồng lại bình thường như xưa, nhưng mỗi lần muốn gần gũi với vợ,
tôi lại nhớ đến cảnh vợ với người đàn ông kia trên chính chiếc giường
của mình và không còn cảm xúc, ham muốn gần gũi.
Theo Datvie
Phá sới bạc cực lớn, bắt giữ gần 200 đối tượng, 49 xe ô tô
2016-03-06T22:24:24+07:00
Công an Quảng Ninh đã phá sới bạc
cực lớn, hoạt động tinh vi, bắt quả tang và tạm giữ gần 200 đối tượng có
hành vi đánh bạc, 49 ô tô.
Chiều 6-3, tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan Cơ quan
cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ gần 200 đối
tượng; thu giữ tang vật gồm: 1 bộ bát đĩa, 4 quân bài, 28,7 triệu đồng,
49 xe ô tô, 25 xe máy trong vụ triệt phá sòng bạc tại ở thôn Tràng Bạch
(xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) vào chiều ngày 5-3.
Gần 200 đối tượng đã bị lực lượng công an bắt quả tang và tạm giữ khi triệt phá sới bạc "khủng"
Ngoài ra, còn rất nhiều tang vật, tài sản liên quan đến hành vi đánh
bạc của các đối tượng đã được lực lượng công an tiến hành niêm phong
theo quy định của pháp luật.
Theo Đại tá Nguyễn Hữu Khia, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh
Quảng Ninh, đây là một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn có phương thức hoạt
động tinh vi. Các đối tượng tổ chức đánh bạc bố trí nhiều điểm canh gác
từ xa, thậm chí còn nắp đặt cả camera, giám sát người ra vào, nhằm tránh
sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Công an tỉnh Quảng Ninh huy động lực lượng lớn, sử dụng tàu hỏa làm phương tiện di chuyển và bất ngờ ập tới - Ảnh: Otofun
Để triệt phá thành công tụ điểm tổ chức đánh bạc trên, lực lượng công
an đã xây dựng kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ và sử dụng cách tiếp cận bí mật
bất ngờ khiến các đối tượng không kịp bỏ chạy, cũng như tẩu tán tang
vật. Để tranh bị lộ lực lượng triệt phá, công an đã thuê một đầu tàu kéo
cùng 2 toa tầu hỏa chạy từ hướng TP Uông Bí về Đông Triều và dừng gần
thôn Tràng Bạch rồi bất ngờ ập vào vào tập kích sòng bạc.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều 5-3, tại khu
Trại Chuối (thôn Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng
Ninh), lực lượng của Cơ quan CSĐT phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ
động, Cảnh sát giao thông và Công an thị xã Đông Triều đã bất ngờ xuất
hiện, đột kích một tụ điểm đánh bạc có quy mô lớn bằng hình thức xóc
đĩa.
Một số phương tiện của các đối tượng tham gia đánh bạc bị thu giữ
Vào tời điểm đó, tại hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện 176
đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc. Những đối tượng này trú tại
nhiều tỉnh, thành như như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nội, Hải
Dương…
Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục xác minh, phân loại để
điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng nhằm xử lý nghiêm trước pháp
luật.
Xem thêm >>> Rùng mình bí ẩn đằng sau ‘chiếc áo lá cần’ giới trẻ đang săn lùng
Biết con gây tội sẽ phải đền
tội nhưng mẹ của Vũ Văn Tiến vẫn cầu mong con được sống dù hy
vọng này rất mong manh.
Bị cáo Vũ Văn Tiến bị TAND Bình Phước tuyên án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản
Ngày 6.3, bà Vũ Thị Thi (55 tuổi, mẹ của Vũ Văn Tiến, đồng phạm với
Nguyễn Hải Dương trong vụ thảm sát 6 mạng người ở Bình Phước) cho biết
bà vừa gặp được con trai trong trại giam hôm thứ 5 vừa rồi.
Nước mắt lưng tròng, người phụ nữ có khuôn mặt khắc khổ dựa lưng vào
bức tường trong căn phòng trọ nhỏ ở huyện Hóc Môn, TP.HCM nói: “Tiến
phạm tội, pháp luật sẽ trừng trị nhưng tôi và gia đình vẫn cầu mong con
trai được sống. Mấy hôm nay, tôi và cha nó hay đi chùa cầu
nguyện”.
Bà Thi cho biết, trong một giờ được gặp mẹ, Tiến khóc liên tục. “Nó
dặn tôi ở nhà giữ gìn sức khỏe. Đường từ nhà trọ lên Bình Phước xa xôi,
đi lại khó khăn lại tốn tiền xe cộ nên nó khuyên tôi lâu lâu hãy lên
thăm một lần. Con khóc, tôi cũng khóc”, người mẹ có đứa con phạm tội
nói.
Gặp Tiến, bà Thi khuyên con cố gắng chấp hành quy định trong trại
giam. Ở ngoài, bà sẽ ráng đi làm thuê có tiền để lên thăm và gửi đơn
đến các cơ quan chức năng mong Tiến được sống. Trong buổi trò
chuyện với mẹ, Tiến cho biết trong thời gian ở trại giam Tiến có quen
với người bạn tù phòng bên cạnh nên hằng ngày hai anh em trò chuyện với
nhau. “Nó khoe, anh bạn đó dạy kết con vật bằng dây thun. Tiến học rất
nhanh, làm được con heo, dê và ngựa và nhờ các chú công an gửi cho
tôi. Nhận
được quà của con mà đau đớn quá”, bà Thi nấc nghẹn.
Bà Thi thắc mắc hỏi Tiến sao làm hình con ngựa cúi đầu và
được con trai giải thích: “Lỗi lầm của con quá lớn. Con chỉ
biết cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân và bố mẹ. Phận làm con
nhưng không giúp đỡ được bố mẹ giờ lại gây trọng tội".
Con vật Tiến kết trong trại giam có chữ “Tặng mẹ” và “Gia đình vui vẻ”
"Tiến nói, có gửi đơn kháng cáo lên tòa tối cao nhưng chắc không sống
được. Nghe con trai nói đến đây, lòng tôi đau như đứt từng đoạn ruột.
Biết con gây tội sẽ phải đền tội nhưng đau đớn lắm”, mẹ Tiến khóc nói.
Lấy tay lau giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt đã hằn nhiều vết
nhăn, bà Thi cho biết, hôm xét xử con trai ở Bình Phước, bà cùng nhiều
người trong gia đình có mặt để theo dõi. Bà bịt khẩu trang đứng từ xa để
nhìn Tiến. “Khi nghe con phải nhận án tử, tôi khóc nhiều. Một vài người
trong đám đông dự khán thấy vậy hỏi mẹ của Tiến à. Tôi trả lời chỉ là
hàng xóm lên xem. Tôi không dám lên do sợ người nhà nạn nhân. Kết thúc
phiên xét xử, con trai được đưa ra xe thùng về trại giam, tôi cố gọi tên
“Bé ơi, Bé ơi. Mẹ đây” rồi ngất lúc nào không biết”, bà Thi nghẹn
ngào.
Hằng ngày, bà Thi đi làm thuê ở xưởng thủy tinh từ sáng đến tối kiếm
được 115.000 đồng. Nhưng sau ngày đi xem xét xử con trai về, bà thường
xuyên xin nghỉ làm. “Đi đâu, làm gì tôi cũng như người vô hồn, không
còn sức lực nữa. Con dại cái mang. Tôi cùng cha nó mong muốn lên Bình
Phước thắp hương cho các nạn nhân nhưng không dám. Tội con quá lớn. Mong
người thân các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau, mất mát quá lớn này”, bà
Thi khóc nói.
Hiện TAND cấp cao tại TP.HCM cho biết đã thụ lý xong hồ sơ vụ
án sát hại 6 mạng người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (ở xã
Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đưa ra xét xử phúc
thẩm (dự kiến vào ngày 21.3). Địa điểm xét xử là phòng C,
TAND cấp cao tại TP.HCM số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1. Chủ
tọa phiên tòa là Thẩm phán cấp cao Nguyễn Hữu Ba.
Trước đó, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử lưu động,
tuyên phạt Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang), Vũ Văn Tiến (24
tuổi, quê Bình Phước) mức án tử hình, Trần Đình Thoại (quê Vĩnh Long) 16
năm tù về tội Giết người, Cướp tài sản. Sau đó, Tiến và Thoại có đơn
xin kháng cáo. Riêng Dương không kháng cáo mà làm đơn xin ân xá gửi Chủ
tịch nước.
Theo nội dung vụ án, Dương có tình cảm với Lê Thị Ánh
Linh (22 tuổi, quê Bình Phước) nhưng đầu năm 2015 cả hai chấm dứt mối
quan hệ. Cũng từ đó Dương đâm ra thù hằn và lên kế hoạch sát hại cả gia
đình bạn gái.
Rạng sáng 7.7.2015, Dương cùng Tiến đột nhập vào căn
biệt thự của nhà ông Lê Văn Mỹ (cha của chị Linh ở huyện Chơn Thành,
tỉnh Bình Phước). Tiến được xác định khống chế 6 nạn nhân để Dương ra
tay sát hại. Trong vụ án này, Dương và Tiến chiếm đoạt số tài sản với
tổng trị giá hơn 49 triệu đồng.
Trước đó, vào ngày 5.7.2015, Dương cùng Thoại đến nhà
ông Mỹ với mục đích giết người cướp tài sản nhưng bất thành. Sau đó,
Thoại đổi ý không tham gia nữa nhưng mua dao Thái Lan để cho Dương gây
án.
Theo Dân Việt
Vụ nổ súng ở Sầm Sơn: Hai nghi phạm ra đầu thú
2016-03-06T21:53:24+07:00
Cơ quan CA xác định vụ việc nói trên
là hoàn toàn do mâu thuẫn cá nhân, không liên quan đến việc một số
người dân khiếu kiện, phản đối, tụ tập trước các cơ quan trước đó.
Chiều nay (6-3), Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ nổ súng ở thị xã Sầm Sơn vào chiều 5-3.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết liên quan đến vụ nổ súng xảy ra tại
thị xã Sầm Sơn chiều 5-3, cơ quan này đã tạm giữ hình sự hai đối tượng
liên quan đến vụ việc nói trên để điều tra xử lý theo quy định của pháp
luật.
Theo cơ quan công an, khoảng 13 giờ 30 ngày 5-3, do mâu thuẫn cá nhân
từ trước với chị Văn Thị Thắng (45 tuổi, ngụ khu phố Sơn Hải, Trường
Sơn, Sầm Sơn) nên Ngọ Duy Hưng (31 tuổi, Sầm Sơn) và Nguyễn Văn Quang
(25 tuổi, Thanh Hóa) đã đến nhà chị Thắng để giải quyết mâu thuẫn.
Tại đây, hai bên đã xảy ra xô xát. Hưng và Quang dùng tay, chân đấm đá
vào người gây thương tích cho chị Thắng. Ngay sau đó, Quang đã dùng
súng mang theo bắn một phát lên trời rồi cả hai cùng bỏ trốn khỏi hiện
trường.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, hàng trăm người dân đã kéo đến vây cổng
trụ sở Công an phường Trường Sơn rồi kéo đến cổng UBND thị xã Sầm Sơn la
ó đòi làm rõ vụ việc nói trên. Lý do là nhiều người cho rằng vụ chị
Thắng bị hành hung có liên quan đến việc ngư dân phản đối dự án quy
hoạch không gian du lịch ven biển Sầm Sơn.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định vụ việc nói trên là hoàn toàn
do mâu thuẫn cá nhân, không liên quan đến việc một số người dân khiếu
kiện, phản đối, tụ tập trước các cơ quan trước đó như suy diễn sai lệch
của một số người.
Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hai nghi phạm Quang và Hưng đã đến
Công an thị xã Sầm Sơn đầu thú, giao nộp một khẩu súng, bốn viên đạn
bằng nhựa. Đây là loại súng kích nổ bằng điện do Trung Quốc sản xuất.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự hai đối tượng nói trên về
hành vi cố ý gây thương tích.
Xem thêm >>> Rùng mình bí ẩn đằng sau ‘chiếc áo lá cần’ giới trẻ đang săn lùng
Theo PLTP.HCM
Bầu cử Mỹ 2016: Ngày “Siêu thứ 7” chứng kiến những bất ngờ
VOV.VN - Ngày bầu cử “Siêu thứ 7” diễn ra hôm 5/3 (giờ Mỹ) tại Mỹ đã chứng kiến những bất ngờ.
Sau ngày
“Siêu thứ 3”, thì đây là một ngày bầu cử quan trọng khi đồng loạt 5 bang
tại Mỹ tiến hành bỏ phiếu bầu ra đại diện các đảng sẽ tham gia cuộc đua
vào Nhà Trắng.
Bầu cử Mỹ. Ảnh: gamingzion.
Cuộc bầu cử chọn ra ứng cử viên Tổng thống
của Đảng Cộng hòa diễn ra tại 6 bang Louisiana, Kentucky, Kansas và
Maine, trong khi Đảng Dân chủ là tại các bang Louisiana, Kansas và
Nebraska. Theo báo chí Mỹ, khác với ngày “Siêu thứ 3” diễn ra hôm 1/3
vừa qua, ngày bầu cử “Siêu thứ 7” đã có những bất ngờ khi chứng kiến sự
lội ngược dòng ngoạn mục của Thượng nghị sĩ Ted Cruz, ứng cử viên có
khuynh hướng bảo thủ mạnh mẽ nhất của Đảng Cộng hòa. Với chiến thắng tại 2 bang là Kansas và
Mane, Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã cho thấy cuộc đua không chỉ có tỷ phú
Donald Trump, người trong nhiều tuần qua đã là ứng cử viên hàng đầu của
Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Thời báo New York đã gọi đây là “một chiến
thắng khó nhằn và quyết định” của ông Cruz trong lúc ông Trump liên tục
thắng thế trong các cuộc bầu cử trước đó. Phát biểu trước những người ủng hộ sau ngày
bầu cử, Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã tự tin khẳng định là ứng cử viên tốt
nhất cho Đảng Cộng hòa, đồng thời cảnh báo các cử tri nếu bầu cho ông
Donald Trump: “Đảng Cộng hòa ủng hộ chiến dịch của chúng tôi. 65% Đảng
Cộng hòa thừa nhận rằng, ngài Donald Trump không phải là ứng cử viên tốt
nhất cho Đảng Cộng hòa để đối đấu với cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.
Nếu đại diện cho Đảng Cộng hòa, một khi thất bại, chúng ta sẽ mất đi
tất cả những gì đang có hiện nay. Và kết quả bầu cử hôm nay đã cho thấy,
Đảng Cộng hòa đang đoàn kết quanh chiến dịch của chúng tôi.” Trên "mặt trận" của Đảng Dân chủ, cựu Ngoại
trưởng Mỹ Hillary Clinton đã giành chiến thắng tại bang Louisinana, song
lại thất bại trước Thượng nghị sĩ Bernie Sanders tại các bang Kansas và
Nebraska. Kết quả này đánh dấu lần thứ hai bà Clinton thất bại tại bang
Nebraska sau khi bị ông Barack Obama vượt lên trước hồi năm 2008. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bà Clinton
chưa thể có chiến thắng sớm như dự đoán của các chuyên gia sau ngày bầu
cử Siêu thứ 3, dù khoảng cách giữa hai ứng cử viên không hề được rút
ngắn vì bang Louisiana không chia phiếu mà ai thắng tại bang này sẽ được
toàn bộ số đại biểu của bang./.
Thu Hoài/VOV-Trung tâm Tin
TP.HCM đẩy nhanh xây mới các bệnh viện để giảm tải
Trung tâm Tin tức VTV24Cập nhật 22:12 ngày 06/03/2016
VTV.vn - TP.HCM sẽ khẩn trương xây xong sớm các bệnh viện chuyên khoa
ngay trong năm nay và hoàn thành sớm trước 3 tháng so với kế hoạch, nhằm
giải quyết tình trạng quá tải.
Theo đó, 3 bệnh viện chuyên khoa
mới sẽ được đẩy nhanh tiến độ xây dựng trong thời gian ngắn nhất, gồm:
Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện
Ung bướu.
Hiện mỗi năm TP.HCM có trên 34 triệu lượt thăm khám chữa bệnh, trong
đó, lượng bệnh nhân đến từ các tỉnh, thành đến khám chữa bệnh chiếm trên
40% nên thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải tại các bệnh viện lớn.
Vì vậy, ngoài xây mới các bệnh viện, TP.HCM sẽ tập trung tăng lượng
bệnh viện vệ tinh, thông qua hợp tác công tư giữa bệnh viện công với
bệnh viện tư nhân trong năm nay.
Ai sẽ là phó tổng thống Mỹ nếu Hillary hay Trump đắc cử?
Các cuộc bầu cử sơ bộ đang lần lượt diễn ra ở các bang và vùng
lãnh thổ của Mỹ kể từ đầu tháng 2. Đến nay, gần 1 nửa số bang và vùng
lãnh thổ của Mỹ đã tiến hành bầu cử sơ bộ dưới hình thức bỏ phiếu hoặc
họp kín. Như vậy, các đảng chỉ còn 4 tháng nữa để chuẩn bị cho đại hội
đảng toàn quốc nhằm chọn ra ứng viên duy nhất của mỗi đảng ra tranh cử
tổng thống. Ứng viên tổng thống khi đó sẽ công bố 1 ứng viên phó tổng
thống cùng tranh cử.
Theo hãng tin CNBC, nhóm quản lý chiến dịch tranh cử của bà
Hillary và ông Trump sẽ sớm tiết lộ với truyền thông danh sách này. Vậy
ai sẽ được chọn làm phó tổng thống ra tranh cử cùng với họ nếu 2 ứng
viên này trở thành các đại diện duy nhất của mỗi đảng trong cuộc chạy
đua vào Nhà Trắng? 1. Nếu Hillary lựa chọn phó tổng thống Julian Castro
Bộ trưởng Phát triển Nhà và Đô thị Mỹ Julian Castro (trái). (Ảnh: Getty)
Ông Julian Castro là Bộ trưởng Phát triển Nhà và Đô thị Mỹ. Sở dĩ,
ông được cho là nhiều khả năng sẽ ra tranh cử cùng với bà Hillary là bởi
ông là một người trẻ tuổi và có sức thu hút quần chúng rất lớn. Ông này
từng là thị trưởng San Antonio - một trong những thành phố lớn nhất của
Mỹ, và lớn thứ 2 ở Texas. Trong khi đó, bang Texas được đánh giá là
bang khá quan trọng trong chiến dịch tranh cử của bà Hillary bởi đây là
một trong những bang tập trung nhiều đại biểu Dân chủ nhất. Tom Perez
Bộ trưởng Lao động Mỹ Tom Perez. (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Lao động Mỹ Tom Perez cũng được coi là một trong những ứng
viên tiềm năng cho chức phó tổng thống nếu bà Hillary đắc cử cuộc đua
vào Nhà Trắng. Ông sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là người nhập cư
và nổi tiếng cho những đấu tranh vì quyền lợi của người lao động. Ông
cũng từng là trợ lý Tổng chưởng lý.
Ông từng tham gia hỗ trợ chiến dịch tranh cử của bà Hillary tại bang
South Carolina nhằm giúp bà giành được lá phiếu ủng hộ từ những đại biểu
gốc Latinh. Bernie Sanderes
Ứng viên Dân chủ Bernie Sanderes. (Ảnh: EPA)
Không loại trừ khả năng bà Hillary sẽ lựa chọn chính đối thủ còn lại
của mình là nghị sỹ Bernie Sanders cùng tranh cử đặc biệt sau khi ông
Sander đã có màn thể hiện khá tốt trong đợt bầu cử sư bộ vừa qua. Việc
lựa chọn ông Sanders cũng sẽ giúp bà Hillary tranh thủ sự ủng hộ của các
cử tri vốn ủng hộ nghị sỹ này. Ngoài ra, trong cuộc chạy đua tranh cử,
ông Sanders và bà Hillary bộc lộ khá nhiều điểm tương đồng. Câu hỏi đáng
quan tâm nhất là liệu ông Sanders có chấp nhận một lời đề cử như vậy
không. 2. Nếu Trump lựa chọn phó Tổng thống
Tuần trước, Donald Trump nói rằng vẫn còn quá sớm để tiết lộ ứng viên
phó tổng thống sẽ ra tranh cử nếu ông trở thành đại diện của đảng Cộng
hòa ra tranh cử vào tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, sau chiến thắng ở ngày
“Siêu thứ Ba”, Trump có thể sẽ sớm cân nhắc nghiêm túc một ứng viên ra
tranh cử cùng. “Chúng tôi muốn chọn người nào đó có am hiểu chính trị”,
ông Trump chia sẻ với CNN. Chris Christie
Thống đốc bang New Jersey Chris Christie (trái). (Ảnh: Getty)
Thống đốc bang New Jersey Chris Christie - cựu đối thủ trong cuộc
chạy đua vào Nhà Trắng - hồi cuối tháng 2 bất ngờ tuyên bố ủng hộ Trump
và luôn xuất hiện bên cạnh Trump trong đợt bầu cử sơ bộ “Siêu thứ Ba”
vừa qua. Sự “trung thành” của ông Christie có thể sẽ giúp ông giành được
một tấm vé đề cử từ Trump để cả 2 cùng tranh cử vào tháng 11 tới. Sarah Palin
Cựu thống đốc bang Alaska và cũng là một nữ ngôi sao truyền hình thực tế Sarah Palin. (Ảnh: AP)
Cựu thống đốc bang Alaska và cũng là một nữ ngôi sao truyền hình thực
tế Sarah Palin cũng có thể là một lựa chọn nữa cho ông Trump. Bà Palin
có thể coi là chính trị gia đầu tiên lên tiếng ủng hộ Trump trước khi
diễn ra bầu cử sơ bộ ở Iowa - bang đầu tiên đánh dấu chiến thắng quan
trọng đầu tiên của tỷ phú Trump.
Tuy nhiên, sau khi bà Palin từ chức thống đốc bang, hiện không rõ bà còn hứng thú với chính trường hay không. Susana Martinez
Thống đốc bang New Mexico Susana Martinez. (Ảnh: UPI)
Thống đốc bang New Mexico Susana Martinez là phụ nữ gốc Tây Ban Nhà
đầu tiên được bầu làm thống trong lịch sử nước Mỹ. Trang tin Politico
cho rằng, bà có thể giành vé đề cử làm phó tổng thống Mỹ năm nay của
đảng Cộng hòa cho dù ai được lựa chọn làm ứng viên cuối cùng đại diện
đảng này ra tranh cử tổng thống.
Hôm thứ 5 tuần này, bà Martinez tuyên bố ủng hộ ứng viên Marco Rubio,
song điều đó không có nghĩa là Trump sẽ không đề cử bà cùng tranh cử
nếu ông ta là nhân vật đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử vào tháng 11. John Kasich
Ứng viên John Kasich. (Ảnh: The Colombus)
Tuy hiện ông John Kasich vẫn tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng
nhưng triển vọng để ông này đánh bật Donald Trump là rất ít bởi hiện ông
chỉ giành được 34 lá phiếu ủng hộ của đại biểu, trong khi Trump có tới
378 phiếu. Tuy nhiên vị thống đốc bang Ohio này có thể trở thành người
đồng hành cùng Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 tới với đề cử làm phó
tổng thống bởi bang quê nhà của ông được coi là một trong những bang
quan trọng nhất với các ứng viên Cộng hòa.
Đầu tuần này, ông Kasich nói rằng ông sẽ không nhận đề cử làm phó
tổng thống, song mọi thứ có thể thay đổi sau cuộc bầu cử sơ bộ tại Ohio
diễn ra vào ngày 15/3 tới. Oprah Winfrey
Nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey. (Ảnh: Getty)
Tháng 6 năm ngoái, Trump từng chia sẻ với phóng viên hãng tin ABC
rằng, ông ấy muốn nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey này trở thành đối
tác cùng ông tranh cử. “Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ dễ dàng giành chiến
thắng. Tôi thích Oprah”, ông Trump nói.
Minh Phương
Tổng hợp
Bị IS săn lùng, thủ lĩnh phe nổi dậy ở Syria nhờ Nga bảo vệ
Các tay súng nổi dậy ở Syria - Ảnh: AFP
Một tướng quân đội của Nga cho biết
thủ lĩnh một số nhóm nổi dậy ở Syria tham gia ký kết thỏa thuận ngừng
bắn đang nhờ quân đội Nga giúp đỡ trước những cuộc săn lùng của IS.
“Họ đang yêu cầu chúng tôi bảo vệ các thủ lĩnh trước những cuộc săn
lùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và những tổ chức khủng bố khác
sau khi tham gia thỏa thuận ngừng bắn”, trung tướng Sergey Kuralenko
nói với các phóng viên hôm 5.3, theo TASS.
“Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ thủ lĩnh của họ và cả những lãnh đạo
địa phương tham gia thỏa thuận để bắt đầu tiến trình hòa giải”, trung
tướng Kuralenko, người chỉ huy trung tâm phụ trách quá trình ngừng bắn
của Nga ở Syria nói tiếp.
Ông Kurylenko cho biết các chuyên gia của trung tâm Nga tại Latakia
đã tổ chức 23 cuộc họp với đại diện các nhóm đối lập và các lực lượng
chính trị khác nhau. Thông qua cuộc gặp đại diện các nhóm vũ trang này,
ông Kurylenko nói rằng ông cảm nhận sự thay đổi mạnh mẽ trong tiến
trình đàm phán.
Tháng 2.2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack
Obama đạt được thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 27.2 ở Syria. Một
trung tâm điều phối việc ngừng bắn đã được Nga thành lập tại căn cứ
không quân Nga ở Hmeymim (Latakia, Syria) để thực hiện thỏa thuận.
Moscow và Washington cũng kêu gọi các nhóm vũ trang, kể cả lực
lượng chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad tham gia quá trình
ngừng bắn như một giải pháp trong tiến trình mang lại hòa bình và chấm
dứt cuộc nội chiến kéo dài 5 năm ở Syria.
Các tổ chức như IS và Jabhat al-Nusra bị Liên Hiệp Quốc liệt vào
danh sách khủng bố và không được xem là đối tác trong thỏa thuận ngừng
bắn. Tổng thống Putin tuyên bố sẽ tiếp tục không kích các nhóm này trong
thời gian diễn ra lệnh ngừng bắn.
Minh Quang
FLC 'không liên quan' vụ Thanh Hóa?
Người dân ngồi ngoài đường để đòi quyền sử dụng bãi biển neo đậu tàu đánh cá
Một tập đoàn kinh
doanh đa lĩnh vực trong đó có bất động sản ở Việt Nam mới ra tuyên bố
khẳng định họ 'không liên quan' trong vụ việc tranh chấp giữa người dân ở
tỉnh Thanh Hóa ở miền Trung Việt Nam và chính quyền tỉnh này.
Hôm
thứ Sáu, Tập đoàn FLC trong một thông cáo trên trang web chính thức của
mình nói đã "tạo hàng ngàn công ăn việc làm cho người lao động" và "Dự
án này hoàn toàn không liên quan gì đến những thông tin mà các báo mạng
trên có đăng tải".
Thông cáo của tập đoàn này cũng cho biết dự án bãi biển phía đông đường Hồ Xuân Hương là "chủ trương lớn của tỉnh Thanh Hóa".
Thông cáo của tập đoàn hôm 04/3/2016 viết:
"Tập đoàn FLC không liên quan gì đến các
khiếu kiện khiếu nại của người dân cũng như việc người dân tập trung
đông người tại UBND tỉnh Thanh Hóa.
"Trách nhiệm này thuộc về
chính quyền địa phương liên quan đến các chính sách đền bù, hỗ trợ người
dân... Tập đoàn FLC nhận mặt bằng sạch từ chủ đầu tư và đang tích cực
triển khai dự án."
BBC đã và đang tìm cách liên hệ với FLC và đang đợi phản hồi từ Tập đoàn này về các thông tin mà doanh nghiệp này đưa ra.
Vụ
việc người dân Thanh Hóa 'đòi bãi biển' ở tỉnh này và biểu tình trong
mấy ngày nay để đòi giải quyết nguyện vọng tiếp tục nằm trong sự chú ý
của dư luận.
Hôm Chủ nhật, Một người dân Thanh Hóa miêu tả với BBC Tiếng Việt về hiện trạng vụ việc.
Người
dân này nói "loạn hết cả xã Quảng Cư" và cho hay người biểu tình "nằm
giữa đại lộ" trong vụ biểu tình đòi quyền sử dụng biển để neo đậu tàu
đánh cá tại Thanh Hóa.
Trước đó, từ ngày 29/2, hàng trăm người tập trung tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh và ở khu vực xung quanh.
Báo
Vnpexpress mô tả "hàng trăm người tràn xuống đường, ngồi la liệt trên
các con phố ở trung tâm Thành phố Thanh Hóa khiến giao thông tê liệt".
Đám đông hỗn loạn
Một số người biểu tình nấu mì tôm ăn tại nơi xuống đường
Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh
Hóa khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng vì người dân thị xã Sầm Sơn
tràn xuống đường phản đối dự án quy hoạch không gian du lịch ven biển
phía Đông đường Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn.
Trước đó, từ ngày 3/3, các
đại lộ Lê Lợi, trước Ủy ban tỉnh Thanh Hóa đã có hàng trăm người nằm,
ngồi, mang theo các biển hiệu "Trả lại biểu cho người dân Sầm Sơn", "Trả
lại biển Sầm Sơn"...
Đến chiều 5/3, hàng trăm người đến công an
phường Trường Sơn, Sầm Sơn để đòi giải thích việc một phụ nữ bị đánh
trọng thương tại nhà.
Báo Vnexpress dẫn lời một người dân ở gần đó:
“Tôi
đang ngủ thì nghe tiếng súng nổ, bật dậy chạy sang thì thấy bà Thắng
ngất xỉu, mặt mũi sưng vù, có cả máu chảy nên tức tốc gọi xe đưa đi cấp
cứu”.
Trên mạng xã hội Facebook, một clip quay cảnh người phụ nữ nằm trên băng ca được đưa đi trong đám đông hỗn loạn.
Dường như người phụ nữ này đã bị thương tích chảy máu ở vùng đầu.
Một người dân mô tả với BBC:
"Dân cứ lên nằm giữa đại lộ, tắc hết đường xá. Họ mang con trẻ con nít nằm đêm nằm hôm ngoài đường."
Trang
tin VOV dẫn chính sách của Ủy ban tỉnh Thanh Hóa "hỗ trợ tháo dỡ, phá
bỏ các loại tàu, bè nhỏ công suất dưới 20CV với mức 70 triệu đồng mỗi
bè, 50 triệu đồng mỗi thuyền thúng. Ngư dân phải cam kết không đóng mới
bè, mủng.
Các hộ có tàu, thuyền dưới 20 CV tháo dỡ, phá bỏ đồng thời được hỗ trợ 30kg gạo/khẩu/tháng (trong 6 tháng) để ổn định đời sống."
'Đói không chịu được'
Trả lời BBC khi cập nhật tình hình vụ việc, một người dân nói:
“Họ
chỉ đòi quyền lợi tí chỗ bờ biển quy hoạch lại cho người ta có một chỗ
để mủng đi biển. Đưa người ta đi sông thì người ta không đi được, biển
cách nhà người ta 7- 8 km người ta cũng không đi”
Người dân cầm bảng hiệu trong cuộc xuống đường
Người dân này nói thêm:
"Tôi làm nghề đánh cá theo mùa, tháng hai và tháng tư là đánh. Đánh gần bờ đi sáng tối về thôi."
"Ngày
trúng được vài triệu, không có thì được vài ba trăm hàng ngày. Tháng
cũng đi được hơn hai chục ngày. Kiếm tiền học cho con cái, cháu chắt, mẹ
già."
"Không thể làm nghề mới được, nhận 50 triệu ăn vài tháng hết rồi."
Người dân này cũng nói:
“Làm
khu du lịch thì rất đẹp, khu vui chơi giải trí, sân golf đồ. Đẹp thì
đẹp thật đấy. Nhưng đói thì người dân không chịu được.”
Dự án quy
hoạch không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương do Tập
đoàn FLC thầu, được tỉnh Thanh Hóa phê duyện tháng 10/2015.
Quảng Ninh: Xe chở 34 người đi lễ lao xuống vực, nhiều người bị thương
Ban Thời sựCập nhật 13:36 ngày 06/03/2016
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: VnExpress)
VTV.vn - Xe khách 34 chỗ ngồi di chuyển từ Chùa Ba Vàng ra đã va quệt vào xe ô tô 7 chỗ, khiến xe khách 34 chỗ mất lái, bị lật.
Chiều tối 5/4, xe khách biển Hà Nội chở 34 người quê Hải Hậu, tỉnh
Nam Định đi lễ chùa Ba Vàng thuộc phường Thành Sơn (TP Uông Bí, Quảng
Ninh). Khi từ trên chùa xuống, do đường dốc, ô tô khách tránh xe máy đi
ngược chiều đã tông vào đuôi xe 7 chỗ biển Nghệ An.
Cú đâm mạnh khiến xe khách chở 34 người mất lái, lao xuống vực sâu
gần 4m và lật nghiêng. Ngay sau tai nạn, xe cứu thương đã tới đưa hàng
chục người đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - Uông Bí. Theo
báo cáo nhanh của bệnh viện, không có người tử vong, 13 người bị thương,
phần lớn bị xây xát ngoài da. Đến 21h hầu hết nạn nhân đã ổn định tinh
thần.
Tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ những người bị nạn 1 triệu đồng/người, TP Uông Bí cũng hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Cảnh sát giao thông hóa trang, mật phục bắt mô tô 'khủng'
Để bắt được các mô tô “khủng”, chạy tốc độ cao, CSGT đã phải hóa trang, mật phục, dùng xe chuyên dụng để truy đuổi.
Lúc 8h30’
ngày 6/3, Đội CSGT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã lập biên
bản vi phạm và tạm giữ 3 mô tô “khủng” BS 59A3 - 015.00, 59A3 - 017.24
và 59A1 - 076.05 chạy hướng TP.Bà Rịa xuống TP.Vũng Tàu. Thiếu tá Nguyễn Xuân Tân - Đội phó Đội CSGT
Công an TP.Vũng Tàu cho biết, để bắt giữ 3 xe mô tô “khủng” trên, lực
lượng giao thông phối hợp với Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu lập nhiều chốt trên tuyến đường 3 tháng 2, đoạn từ phường 12
đến phường Nguyễn An Ninh.
CSGT Kiểm tra xe vi phạm
Theo đó, một tổ CSGT hóa trang do thiếu
úy Hoàng Anh Tú làm tổ trưởng chốt tại ngã 3 ẹo Ông Từ (phường 12) phát
hiện 3 mô tô khủng chạy sai làn đường với tốc độ cao nên báo cho tổ CSGT
hóa trang do thiếu tá Kiều Minh Tuyên làm tổ trưởng cùng 3 CSGT khác
đứng trước trường Cao đẳng cộng đồng bắn tốc độ.Sau đó, tổ hóa trang của thiếu tá Tuyên báo
về tổ CSGT do thiếu tá Lê Trung Hưng chốt tại trường THPT chuyên Lê Quý
Đôn ra hiệu lệnh dừng nhưng những người điều khiển mô tô vẫn cố tình bỏ
chạy hướng xuống vòng xoay Nguyễn An Ninh. Tại khu vực vòng xoay Nguyễn An Ninh, tổ
CSGT do thiếu tá Nguyễn Xuân Tân làm tổ trưởng đứng chốt đã dùng 2 ô tô
chuyên dụng chặn đường. Biết không chạy thoát, 3 người điều khiển các mô
tô “khủng” phải dừng lại để cho lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản vi
phạm. Đội CSGT Công an TP.Vũng Tàu cho biết, mô tô
BS 59A3 - 015.00 do Nguyễn Hữu Thiên Ân (29 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM)
điều khiển bị lập biên bản các lỗi đi sai làn đường, chạy quá tốc độ
(104/60km/giờ); gắn BS che khuất tầm nhìn; không chấp hành hiệu lệnh
dừng xe của CSGT. Mô tô BS 59A3 - 017.24 do Nguyễn Mai Việt
(27 tuổi, quê Ninh Bình) điều khiển. Và mô tô BS 59A1 - 076.05 do Bùi
Trung Nghĩa (24 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) điều khiển vi phạm các lỗi
tương tự như người điều khiển mô tô BS 9A3 - 015.00 và lỗi gắn pô không
có bộ phận giảm thanh. 4 mô tô khác BS 50N1 - 002.66, 59E1 -
529.02, 59U1 - 638.63 và 59K1 - 480.16 chạy quá tốc độ cũng bị tổ của
thiếu tá Hưng ra hiệu lệnh dừng xe, lập biên bản vi phạm. Trung tá Phan Quốc Việt cho biết, thời gian
qua trên địa bàn TP.Vũng Tàu, các mô tô “khủng” xuất hiện nhiều, chạy
tốc độ cao, nẹt pô gây bức xúc cho người dân và khách du lịch. “Do chạy với tốc độ cao, không chấp hành
lệnh dừng xe của cảnh sát nên để bắt những xe này chúng tôi đã lập kế
hoạch hóa trang, mật phục và chốt chặn từ xa”, trung tá Việt nói./.
TTO - Cuối giờ chiều ngày 6-3,
Đài truyền hình Việt Nam đã phát đi thông báo giải thích lý do vì sao
đại diện Ban kiểm tra của VTV hủy cuộc hẹn với ông Bùi Minh Tuấn - người
lên tiếng tố VTV xâm phạm bản quyền hình ảnh các tác phẩm của mình.
Hệ thống máy quay được ông Tuấn chuẩn bị để tường thuật buổi làm việc với đại diện VTV trên Youtube - Ảnh: M.Tuấn
Thông báo được phát đi trên trang điện tử
VTV.VN đặt câu hỏi lớn: “Vì sao ông Bùi Minh Tuấn đã biết cuộc gặp giữa
mình và đại diện Đài Truyền hình Việt Nam vào sáng ngày 6-3 sẽ không
diễn ra nhưng vẫn thông tin tới báo chí và dư luận?”
Thông báo này cũng cho hay, trưởng Ban Kiểm tra - Đài Truyền hình
Việt Nam cho biết, vào ngày 2-3-2016, qua điện thoại, đại diện Ban Kiểm
tra của VTV có hẹn gặp ông Bùi Minh Tuấn để trao đổi về những vấn đề
liên quan đến bản quyền, trên tinh thần cầu thị, chân thành, làm rõ hơn
các trường hợp vi phạm, với mong muốn tìm ra những giải pháp hữu hiệu
cho toàn bộ vấn đề. Cuộc gặp dự định diễn ra vào sáng 6-3-2016.
Tuy nhiên, ông Bùi Minh Tuấn đã liên tiếp thông tin tới báo chí,
thông báo sẽ tường thuật trực tiếp cuộc gặp gỡ giữa hai bên trên
Youtube, mời cơ quan báo chí tới tham dự..., thậm chí ông Tuấn còn tuyên
bố "nếu người đại diện của VTV có mang tiền đến bồi thường hay có ý
định tiêu cực nào khác, tôi sẽ huỷ buổi làm việc"...
Vì thế, sau đó, Trưởng ban Kiểm tra của VTV đã thông báo hủy cuộc hẹn
qua email với ông Bùi Minh Tuấn và ông Tuấn cũng đã trả lời email.
"Hơn một lời xin lỗi"
Trong email gửi ông Bùi Minh Tuấn, Trưởng ban Kiểm tra của VTV viết:
“Chị là Trưởng Ban Kiểm tra - Đài Truyền hình Việt Nam, người đã dự
định có cuộc gặp với em tại Quảng Trị ngày 6-3-2016 (gọi là Chị cho thân
tình nhé). Cuộc gặp mà chị hẹn với Tuấn cũng là công việc bình thường
của chị. Là người làm công tác kiểm tra, khi có đơn thư phản ánh hay
khiếu nại, tố cáo về những vi phạm của các nhân viên trong Đài, chị vẫn
thường đến các cơ sở để lắng nghe, làm rõ thông tin, giúp cho việc giải
quyết.
Liệu
tài khoản “VTV - Đài truyền hình Việt Nam” trên hệ thống YouTube có bị
dừng hoạt động vĩnh viễn sau bảy ngày kể từ khi tạm ngưng hoạt động
(28-2)? Đại diện YouTube cho biết sẽ trả lời vào ngày mai (7-3) sau khi
xem xét một số điều luật.
Với Tuấn, là người đã từng giải quyết công
việc đôi lần qua văn bản, gặp gỡ cũng là sự chân tình, tôn trọng lẫn
nhau. Chị nghĩ điều đó đáng để được trân trọng. Tuy nhiên, hôm nay qua
một số báo, chị được biết em tuyên bố sẽ quay phim, truyền hình trực
tiếp buổi làm việc này trên Youtube... và: "nếu người đại diện của VTV
có mang tiền đến bồi thường hay có ý định tiêu cực nào khác, tôi sẽ hủy
buổi làm việc"!
Em nghĩ về chị, về VTV như vậy sao? Chị gửi thư này xác nhận lại
thông tin, nếu đúng đó là lời phát biểu của em, chị nghĩ cuộc gặp là
không cần thiết và không phù hợp nữa. Đài THVN sẽ gửi văn bản xác nhận
những chương trình có sự vi phạm bản quyền và xin lỗi Tuấn. Trường hợp
còn vướng mắc, sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Chị nghĩ bay vào Quảng Trị thăm em, trao đổi trực tiếp thân tình để
lắng nghe và thông cảm lẫn nhau, hoặc bàn cho một sự phối hợp tốt đẹp...
Điều đó hơn một lời xin lỗi. Nhưng điều đó không có chỗ cho sự nghi kỵ,
đối phó, thiếu tôn trọng nhau hay một mục đích gì khác.
Chị thừa nhận với Tuấn rằng sự vi phạm là đáng phê phán, nhưng nhân
đây chị muốn nhắc với Tuấn rằng, không phải các khiếu nại của Tuấn không
được quan tâm giải quyết như cách mà Tuấn đã cung cấp cho các báo.
Chẳng hạn, ngày 11-8-2015, chị có công văn gửi Tuấn thông báo việc giải
quyết Đơn khiếu nại của Tuấn, đồng thời yêu cầu đơn vị liên quan xử lý
sự việc, thì ngày 14-8-2015 Tuấn có văn bản gửi lại, thông báo đã đồng ý
cho việc sử dụng tư liệu, đề nghị Ban Kiểm tra Đài Truyền hình Việt Nam
không tiếp tục giải quyết khiếu nại nữa..."
Sau đó, 12g10 ngày 3-3-2016, ông Bùi Minh Tuấn cũng đã trả lời email
rằng: “Khi Ban Kiểm Tra hẹn, tôi sẵn sàng gặp đại diện của VTV với tinh
thần làm việc tôn trọng và vẫn giữ nguyên tinh thần này. Còn việc huỷ
cuộc hẹn là do phía chị thôi! Tôi kinh doanh, nên khách đến với tôi là
vinh dự và niềm vui. Long trọng được đón tiếp! Chào chị”.
VTV sẽ trả lời theo quy định của pháp luật
Về
thông tin trên báo chí nói rằng đại diện VTV đã tới TP Đông Hà (Quảng
Trị) tối 5-3 và mời ông Tuấn đi uống bia, VTV cho biết, Trưởng ban Kiểm
tra của VTV khẳng định không có việc này, và đó là thông tin hoàn toàn
sai sự thật, bởi đoàn công tác của Ban Kiểm tra của VTV đã về đến Hà Nội
ngày 5-3-2016.
Thông báo của VTV cũng khẳng định, cuộc gặp gỡ
giữa đại diện VTV và ông Bùi Minh Tuấn không diễn ra là điều mà ông
Tuấn đã biết từ trước. Tuy nhiên, ông Tuấn vẫn thông tin tới báo chí về
cuộc gặp giữa hai bên, tạo ra tâm lý chờ đợi không đáng có của nhiều nhà
báo và dư luận.
Tối ngày 5-3, Trưởng ban Kiểm tra - Đài THVN đã gửi email cho ông Tuấn, có đoạn viết:
"Chị dự tính cuộc gặp sẽ làm rõ hơn về các trường hợp vi phạm, trao
đổi để hiểu nhau, bàn các giải pháp hữu hiệu, tiện lợi... (chẳng hạn, từ
nay nếu có vi phạm cứ gửi mail trực tiếp cho chị...). Thực sự, chị mong
chờ cuộc gặp đó. Ngoài công việc, chị cũng thấy có cảm tình với em,
một người đam mê và có năng khiếu nghệ thuật.
Nhưng những gì Tuấn đã làm tiếp đó thì đáng ngạc nhiên. Đầu tiên,
Tuấn thông báo là sẽ yêu cầu Lãnh đạo Đài xin lỗi trên chương trình Thời
sự; phải họp báo công bố... Những cách nói như thế có phù hợp không?
Luật Sở hữu trí tuệ có quy định như vậy không? Vi phạm về Sở hữu trí
tuệ (SHTT) thì chế tài cũng theo Luật SHTT chứ. Tiếp đó, Tuấn tuyên bố
là sẽ truyền trực tiếp cuộc gặp, mời cơ quan báo chí dự... Như vậy có
còn là cuộc trao đổi chân tình đôi bên nữa không?
Cuộc gặp là chị hẹn Tuấn, Tuấn muốn mời thêm ai cũng phải trao đổi
với chị. Đơn phương tuyên bố thế sao gọi là tôn trọng. Cho dù trong bất
cứ hoàn cảnh nào cũng nên tôn trọng người khác, nhất là những người có
thiện chí với mình".
Trưởng ban Kiểm tra của VTV cũng nhấn mạnh rằng, cuộc gặp gỡ trực
tiếp không phải là thủ tục bắt buộc để giải quyết công việc nhưng với
tinh thần cầu thị, đại diện VTV vẫn muốn trực tiếp gặp ông Tuấn để làm
rõ vấn đề. Tuy nhiên, việc này đã không thể thực hiện được với cách ứng
xử thiếu tôn trọng của ông Tuấn và VTV sẽ có văn bản trả lời theo quy
định của pháp luật.
Ông Bùi Minh Tuấn: Không có chuyện đi uống bia với đại diện VTV
Liên quan đến việc ông Tuấn có đi uống bia với người của VTV vào
tối thứ bảy (5-3) như một số báo mạng đưa tin, ông Tuấn khẳng định là
không có việc này.
Tối 6-3, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Tuấn nói đúng là trước đó
người của VTV có gọi điện mời ông Tuấn đến “giao lưu” tại Quảng Trị vào
tối 5-3.
Về cuộc mời này, ông Tuấn nói là đồng ý nhưng sẽ không đi một mình
mà sẽ rủ thêm một số người bạn nữa cùng đi. Mục đích của việc này theo
ông Tuấn không gì khác ngoài việc để câu chuyện được minh bạch và không
muốn ai nghĩ đến điều gì mờ ám trong những cuộc gặp kiểu này.
Việc báo mạng đưa tin ông Tuấn đi uống bia với đại diện VTV, ông
Tuấn nói đã chụp lại bài báo có nội dung này đưa lên một diễn đàn nhà
báo để phản ứng. Sau đó có một người của tờ báo đó gọi điện xin lỗi và
cho biết sẽ sửa nội dung này.
Trước khi buổi hẹn diễn ra, ông Tuấn xác nhận có nhận được một tin
nhắn với nội dung “rất tiếc sẽ không vào gặp Tuấn nữa do cách cư xử của
Tuấn”. Nhưng thời điểm đó ông Tuấn nói không biết số điện thoại này là
của ai. Cho đến sáng 6-3, khi chờ bên VTV không đến, ông Tuấn mới xác
minh người nhắn và mới biết đó là số của một lãnh đạo bên Ban kiểm tra
của VTV.
QUỐC NAM
V.V.TUÂN
Thế giới 24h: “Khủng bố tuồn vào Syria từ lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ”
VOV.VN - Hãng thông tấn Syria đã công bố bằng chứng về việc lực lượng khủng bố xâm nhập vào nước này từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Những kẻ khủng bố trong thành phố Tal Abyad của Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ năm 2014. (Nguồn: Reuters).
Hãng này đồng thời công bố một đoạn video chứng minh cáo buộc này. Đoạn video dài 20 giây, dường như tổng hợp
từ những hình ảnh vệ tinh, cho thấy những chiếc xe đi vào một con đường
bao phủ bởi những hàng cây lớn, có thể là một khu rừng ở miền Bắc Syria.
Đoạn video trên xuất hiện giữa lúc căng thẳng gia tăng tại miền Bắc Syria, nơi lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ
được cho là đã pháo kích những vị trí của lực lượng Các đơn vị Tự vệ
Nhân dân người Kurd (YPG) gần tỉnh al-Qamishli ở Syria trong ngày 5/3. 2. Hôm 5/3, giới chức Nga cho biết, 30 nhóm vũ trang đối lập tại Syria đã tham gia vào thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 27/2. Bộ Ngoại giao Nga hoan nghênh việc các bên đối lập ở Syria tham gia vào lệnh ngừng bắn do Mỹ và Nga soạn thảo. Trong tuần ngừng bắn đầu tiên, 6 lực lượng
“đối lập ôn hòa” tại Syria đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán, bàn về tiến
trình hòa bình tại quốc gia Trung Đông này diễn ra tại thủ đô Damascus,
thành phố Homs và Deraa.
VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm qua (5/3) thông báo các
cuộc đàm phán hòa bình cho Syria sẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, song
sẽ bắt đầu muộn hơn 1 ngày.
Mặc dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực, nhóm Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh ngày 6/3 cho biết, có tổng cộng 135 người thiệt mạng trong tuần đầu tiên thực hiện lệnh ngừng bắn tại Syria. Theo nhóm Giám sát nhân quyền Syria, con số
thương vong này đều ở khu vực mà lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Trong khi
đó, tại những khu vực không áp dụng lệnh ngừng bắn do Nhóm Nhà nước Hồi
giáo tự xưng IS và nhóm cực đoan Al Nusa Front kiểm soát, có 552 người
thiệt mạng trong tuần qua. 3. Liên minh châu Âu hôm 6/3 cho biết, sau 2 năm đàm phán, Cuba và EU đã tiến gần một thỏa thuận chính thức bình thường hóa mối quan hệ song phương. Trưởng đoàn đàm phán EU Chritian Leffler
thông báo, hai bên vừa kết thúc hai ngày đàm phán tại thủ đô La Habana
với những tiến bộ đáng kể. EU và Cuba đã đạt được sự đồng thuận của tất
cả các điều khoản quan trọng của thỏa thuận Đối thoại Chính trị và Hợp
tác song phương. Liên minh châu Âu hi vọng, thỏa thuận lịch sử này sẽ
được ký kết trong chuyến thăm Cuba của Ủy viên Liên minh châu Âu phụ
trách chính sách đối ngoại và an ninh Federica Mogherini vào ngày 10 và
11/3 tới. 4. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani hôm 5/3 đã yêu cầu Trung Quốc minh bạch
trong vấn đề gia tăng ngân sách quốc phòng của nước này trong năm tài
chính 2016 dự kiến hơn 7,6% so với ngân sách quốc phòng năm 2015.
Quân đội Trung Quốc. (Ảnh: RT).
Vấn đề tăng ngân sách quốc phòng trên được
công bố trong ngày khai mạc kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc
diễn ra vào ngày hôm nay. Mục đích của việc tăng ngân sách quốc phòng,
theo Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường là nhằm: “Đẩy mạnh sự sẵn sàng
chiến đấu của quân đội theo cách thức phối hợp trên tất cả các mặt trên
và mọi tình huống”. >> Xem thêm: Cận cảnh loại phi cơ Tu-142 của Nga tuần tiễu Biển Đông 5. Nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc hôm 6/3 cho biết, trong tuần tới quân đội Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung lớn nhất chưa từng có nhằm đáp trả những hành động khiêu khích mới đây của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Theo Hãng tin Yonhap, các cuộc tập trận
chung mang tên “Đại bàng non” và “Giải pháp then chốt” sẽ bắt đầu vào
ngày mai 7/3 và kéo dài đến cuối tháng 4. Đây là đợt diễn tập được coi là có quy mô
lớn nhất của Mỹ và Hàn Quốc kể từ khi Triều Tiên đượi cho là dùng ngư
lôi tấn công tàu chiến của Hàn Quốc cách đây 6 năm. 6. Hôm 5/3 tròn 3 năm ngày mất
của Tổng thống Hugo Chavez, Chính phủ Venezuela đã trang trọng tổ chức
lễ tưởng nhớ tại Quảng trường Bolivia ở thủ đô Caracas, nơi đặt lăng mộ
của nhà lãnh đạo này.
Ông Chavez. Ảnh: Telegraph.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Venezuela
Nicolas Maduro một lần nữa khẳng định, cố Tổng thống Chavez là lãnh đạo
cánh tả tài ba không chỉ của Venezuela mà của cả các quốc gia Nam Mỹ nói
chung. Ông là người đã biến lý tưởng của Nhà cách mạng Simon Bolivia
thành hiện thực, mang lại bình đẳng, công lý và cuộc sống ấm no và yên
bình cho người dân. 7. Cách đây đúng 70 năm, chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và chính phủ Cộng hòa Pháp ký kết Hiệp định sơ bộ lịch sử tại Hà Nội. Bản Hiệp định Việt-Pháp này được đánh giá là kỳ tích khởi đầu lịch sử đấu tranh ngoại giao của nước Việt Nam mới./.
Trung Hiếu/VOV.VN Tổng hợp
Mỹ - Hàn chuẩn bị tập trận lớn nhất
Một cuộc tập trận trên lãnh thổ và không phận Hàn Quốc thời gian gần đây.
Mỹ và Hàn Quốc đang
gấp rút chuẩn bị cho cuộc tập trận lớn nhất trong bối cảnh tình hình
bán đảo Triều Tiên đang ngày càng căng thẳng.
Hãng thông tấn
Yonhap trích lời của giới chức quân đội nói cuộc tập trận sẽ có sự tham
dự của 300.000 lính Hàn Quốc và khoảng 15.000 lính Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng của Hàn Quốc, ông Han Min-koo nói cuộc tập trận năm nay sẽ có 'qui mô gấp đôi' so với năm ngoái.
Cuộc tập trận sẽ diễn ra vài ngày sau khi Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên.
Tình
hình bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết sau khi
chính phủ Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử vũ khí hạt nhân vào hồi tháng
01/2016 và sau vụ phóng tên lửa tiếp sau đó.
Bắc Triều Tiên đã phản ứng lại nghị quyết
của Liên Hợp Quốc khi nước ngày cho rằng mục đích phát triển vũ khí hạt
nhân là 'nhằm tự vệ' và Bắc Triều Tiên đã bắn một số tên lửa tầm ngắn
xuống biển.
Gây hấn hay tập dượt?
Các chuyên gia quân sự cũng tỏ ra hoài nghi Bắc Triều Tiên có khả năng lắp các đầu đạn hạt nhân lên những tên lửa của họ.
Vẫn
theo truyền thông Hàn Quốc, Bộ trưởng Han Min-koo nói hôm 06/3 rằng
cuộc tập trận sẽ được bắt đầu vào ngày thứ Hai (07/3), và kéo dài cho
đến tận 30 tháng Tư là nhằm cảnh báo Bắc Triều Tiên vì những hành động
'gây hấn', trong lúc Bắc Triều Tiên nhìn việc tập trận như một sự 'tập
dượt' cho một cuộc xâm lược.
Cũng vào hôm thứ Sáu vừa qua, Mỹ và
Hàn Quốc đã chính thức bàn thảo về việc triển khai hệ thống phòng thủ
tên lửa, một động thái bị cả Bắc Triều Tiên, Nga và Trung Quốc cùng phản
đối.
Hệ thống đánh chặn hỏa tiễn giai đoạn cuối (Thaad)
từng được triển khai ở Guam và Hawaii để đề phóng các cuộc tấn công của
Bắc Hàn.
Bắc Kinh nói hệ thống phòng thủ tên lửa Thaad có thể làm ảnh hưởng đến an ninh và nỗ lực giải trừ hạt nhân của Trung Quốc.
Hệ
thống đánh chặn tên lửa giai đoạn cuối (Thaad) được biết là một hệ
thống tiêu diệt tên lửa tầm ngắn và tầm trung ở giai đoạn cuối.
Hệ thống này sử dụng công nghệ “truy đuổi” (hit-to-kill), dùng động năng để tiêu diệt tên lửa đối phương.
Có thể đánh chặn đối tượng mục tiêu từ cự ly cách 200 km và có thể lên đến tầm cao 150 km.
Được biết, Mỹ đã từng triển khai Thaad ở đảo Guam và Hawaii như một phương án phòng thủ các cuộc tấn công của Bắc Triều Tiên. 0 07/03/2016
Bức ảnh hai cặp đôi "hot" nhất nhì showbiz là Trấn Thành - Hari Won và
Trường Giang - Nhã Phương được Ngô Kiến Huy chia sẻ khiến khán giả thích
thú.
Khuya 6/3, trên trang cá nhân của Ngô Kiến Huy đăng tải hình ảnh anh có buổi gặp gỡ với hai cặp đôi đang nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng là Trấn Thành - Hari Won và Trường Giang - Nhã Phương. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, anh vừa từ cuộc thi "The Remix" đến thẳng điểm hẹn với những người bạn của mình để bàn công việc.
Các
nghệ sĩ ghi lại những khoảnh khắc thân thiết, nhí nhố cùng nhau. Trong
ảnh, Nhã Phương thoải mái khoác vai "bạn trai tin đồn" Trường Giang, tạo
dáng xì-tin. Trong khi đó, Hari Won chỉ đứng phía sau lưng bạn trai
Trấn Thành và cười tươi, thể hiện biểu cảm tinh nghịch. Những bức ảnh
nhận được khán giả quan tâm khá nhiều. Đa phần họ khen ngợi tình bạn của
các nghệ sĩ dễ thương.
Những hình ảnh chụp cùng hai cặp đôi hot nhất showbiz được Ngô Kiến Huy chia sẻ trên trang cá nhân
Trấn
Thành và Hari Won nhận được nhiều quan tâm của dư luận từ khi công khai
tình cảm. Trước đó, cả hai từng vấp phải ý kiến trái chiều khi khán giả
cho rằng nam MC là nguyên nhân chia tay của Hari Won và bạn trai Tiến
Đạt. Tuy nhiên sau đó, cặp đôi đều đã chính thức trả lời trên mặt báo
rằng họ đến với nhau một cách nghiêm túc và khi đó cả hai đều đang độc
thân.
Mối tình "tin đồn" của Trường Giang và Nhã Phương cũng khiến
khán giả nhiều phen đồn đoán bởi cả hai chưa bao giờ lên tiếng xác nhận
tình cảm dù tại các sự kiện, họ luôn sánh bước tình tứ bên nhau. Mới
đây, Trường Giang bị nhiều điều tiếng khi vướng nghi vấn "bắt cá hai
tay" qua loạt tin nhắn, ghi âm cuộc gọi tố giác mối quan hệ tình cảm của
anh với nữ người mẫu Quế Vân. Bên cạnh đó, anh còn bị vấp phải scandal
từng có con riêng. Trước những tin không hay về mình, danh hài chọn cách
im lặng.
TTO - Đạo diễn phim Kong: Skull
Island đăng tải trên mạng xã hội bức ảnh chụp chung với Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng, Vietnam's Got Talent và cô gái làm Trấn Thành bối rối...là
những thông tin đáng chú ý.
Những tiết mục cuối cùng
của Tìm kiếm tài năng Việt Nam lộ diện với cú lội ngược dòng ngoạn mục
của Phương Thảo; cô gái Hàn - Việt rất dễ thương mang đến chương trình
những giây phút thú vị. Thí sinh người Philippines Jheniva Tacmo xuất
hiện trong tập 8 với ca khúc của Adele và ca khúc của Mỹ Tâm. Xem clip TẠI ĐÂY
Thí sinh người Philippines Jheniva Tacmo
Đêm nhạc diễn ra lúc 20g ngày 5-3 tại số 28 Hồ
Biểu Chánh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Tham gia chương trình có NSND Kim
Cương, nghệ sĩ khẩu cầm Tòng Sơn, ảo thuật gia Bảo Thu, các ca sĩ Ánh
Tuyết, Hoàng Bách, Phạm Đăng Anh Thư, Phương Thúy (Sao mai 2015)... Mời bạn xem bài: NSND Kim Cương dự đêm nhạc mừng sinh nhật NS Nguyễn Văn Tý
"Xinh đẹp ơi" là sản phẩm đầu tay của VJ Trương Quốc Bảo được tung ra như một món quà đặc biệt tặng các bạn nữ nhân ngày 8-3.
Chị em Nhã Phương (trái) và Phương Anh (phải) đến chung vui cùng Trương Quốc Bảo vào chiều 3-3 - Ảnh: Lê Huy
Hình ảnh đầy nữ tính của Hồ Quỳnh Hương trong MV - Ảnh: Huy Nguyễn
Mời bạn xem bài: Hồ Quỳnh Hương tung MV Chỉ là anh thôi
Đạo diễn phim Kong: Skull Island Jordan Vogt-Roberts đăng tải trên mạng xã hội bức ảnh chụp chung với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Đạo diễn Kong: Skull Island khoe hình chụp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Instagram/voteroberts
Mời bạn xem bài: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm đoàn phim Kong: Skull Island
Samuel L. Jackson đội nón cối, Jason Mitchell ăn phở, Thomas Mann
chụp hình xe máy đèo chú heo, ngôi sao "Loki" Tom Hiddleston chơi guitar
trên máy bay bên cạnh hai nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines...
Samuel L. Jackson và Jason Mitchell
Góc khuất phía sau tên
tuổi danh hài Hoài Linh
06/03/2016, 10:05 (GMT+7)
Chỉ sau hơn một thập kỷ về nước hoạt động nghệ thuật, danh hài Việt kiều
Hoài Linh đã thực sự chiếm lĩnh show biz Việt. Không chỉ phủ sóng dày
đặc trên truyền hình, Hoài Linh còn được xem như một nhân vật có thế lực
trong giới giải trí...
Góc khuất phía sau tên tuổi danh hài Hoài Linh
Không ai có thể phủ nhận tâm huyết của Hoài Linh với sân khấu
Chia sẻ
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
Từ khóa
danh hài hoài linh,
Tin bài khác
Hội những người đào hoa
'Vua' đẳng sâm trên vùng cao Tây Giang
Từ ăn mày thành tỉ phú: 'Tiền tràn về như thác đổ'
Từ ăn mày thành tỉ phú: Vâng, tôi từng là ăn mày!
'Thành thật xin lỗi về vụ thảm sát 50 năm trước'
Xem thêm
http://nongnghiep.vn/pioneer-nha-cung-cap-hat-giong-hang-dau-the-gioi-post140988.html
http://nongnghiep.vn/vinh-tuong-dien-hinh-ngo-dong-post154431.html
http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html
Sự việc Hoài Linh xây dựng nhà thờ tổ trên đất nông nghiệp tại phường
Long Phước, quận 9 – TPHCM bị đình chỉ thi công và bị xử phạt hành
chính, khiến dư luận xôn xao với những bình xét khác nhau. Phía sau nhà
thờ tổ, là nước mắt hay nụ cười của Hoài Linh?
Trong đơn xin cứu xét về trường hợp nhà thờ tổ vi phạm các quy định quản
lý nhà nước về xây dựng, Hoài Linh viết: “Nhiều năm dài trong quá trình
đi diễn, tôi tích lũy được số vốn và hy sinh tất cả việc gia đình, con
cái để đeo đuổi cái nghề.
Tôi hy sinh tất cả cuộc đời cho sự nghiệp để bà con công chúng được vui.
Cuộc đời cô đơn của tôi sống chỉ làm sao cho bà con được vui là tôi cảm
thấy hạnh phúc. Nếu tổ nghiệp cho tôi cái gì thì tôi sẽ trả hết để có
chỗ thờ cúng theo tâm linh ông tổ sân khấu.
Làm nghề 18 năm, lúc nào lòng tôi cũng hướng tới tổ nghiệp và đó cũng là
niềm mơ ước của anh em nghệ sĩ. Hiện tôi đang thực hiện ước mơ xây dựng
nhà tổ sân khấu tại phường Long Phước với mục đích có chỗ ổn định thờ
cúng ông tổ. Công trình này là nhà gỗ, không xây đúc kiên cố và cũng phù
hợp với điều kiện sinh thái ở địa phương. Tôi mong muốn UBND quận 9 xem
xét cho được tồn tại công trình này để phục vụ cho nghệ sĩ”.
Chuyện làm nhà thờ tổ khá qui mô và kiên cố trên đất nông nghiệp có diện
tích 7.000 m2, nhưng không xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và
không xin giấy phép xây dựng thì rõ ràng đã sai quấy. Tuy nhiên, trong
cái sai quấy của Hoài Linh cũng có trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Lẽ
ra, ngay từ khi nhà thờ tổ vừa khởi công đã giám sát và điều chỉnh ngay
lập tức, không thể vì cả nể... người nổi tiếng mà ngó lơ suốt một thời
gian dài.
Không ai phủ nhận tâm huyết của Hoài Linh với sân khấu. Ngay cả lá đơn
đầy ngậm ngùi của danh hài cũng có vẻ như rưng rưng ngấn lệ. Chắc chắn
vấn đề nhà thờ tổ sẽ được giải quyết ổn thỏa. Còn lá đơn xin cứu xét khá
lâm ly kia, liệu có phải là tất cả tâm tư của Hoài Linh chăng?
Hoài Linh viết “làm nghề 18 năm”, là sao nhỉ? Đó là cột mốc tính từ lúc
Hoài Linh về nước tham gia vài tiết mục tấu hài nho nhỏ và gặp được anh
thợ cắt tóc Huỳnh Minh Hưng vừa chuyển sang nghề ca hát với nghệ danh
Đàm Vĩnh Hưng. Nếu cụ thể, thì Hoài Linh vào nghề từ cuối thập niên 80
của thế kỷ trước trong vai trò một nghệ sĩ... múa.
Hoài Linh được đào tạo một khóa ngắn hạn về múa dân tộc để gia nhập vào
Đoàn ca múa nhạc Ponaga. Tuy không tài giỏi vũ điệu cỡ Linh Nga sau này,
nhưng Hoài Linh khởi nghiệp múa cũng dẻo lắm, xương cốt uyển chuyển,
tay chân mềm mại. Lâu lâu mới có tiết mục múa, nên Hoài Linh hát dân ca.
Hoài Linh hát cũng được nhiều người vỗ tay lắm, nên đánh bạo tham gia
một cuộc thi hát ở Nha Trang. Nếu gặp thời ca sĩ không có giọng cũng
nhảy bổ lên sân khấu như bây giờ, có khi Hoài Linh đã giành hạng nhất.
Đáng tiếc, dạo ấy Nha Trang có Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng quy tụ rất
nhiều tiếng hát đầy nội lực như Ánh Tuyết, Mỹ Hạnh, Ngọc Thúy, Quang
Linh và cả... Long Nhật.
Cho nên, Hoài Linh đành tạm dừng ở giải thưởng be bé và chuyển sang diễn
kịch. Trong hai năm 1991-1992, Hoài Linh vừa múa vừa hát vừa tấu hài
vẫn chỉ là một anh nghệ sĩ tỉnh lẻ không mấy ai biết đến!
Năm 1993, Hoài Linh theo gia đình sang Mỹ định cư và cuộc đời đã rẽ sang
một hướng khác. Phải thừa nhận, Hoài Linh có một tuổi hoa mộng rất bôn
ba. Hoài Linh quê gốc ở Quảng Nam, nhưng sinh ra tại La Hai - Phú Yên và
trải qua những ngày thơ ấu ở Cam Ranh - Khánh Hòa.
Sau năm 1975, cả nhà Hoài Linh chuyển vào Dầu Giây – Đồng Nai và Hoài
Linh đi học phổ thông ở Trảng Bom. Sống qua nhiều vùng đất, tiếp xúc với
nhiều loại cư dân khác nhau, giúp Hoài Linh thẩm thấu nhiều ngôn ngữ
địa phương để tung tẩy trên sàn diễn.
Những năm đầu ở Mỹ, Hoài Linh làm MC cho các đám cưới, trước khi kết hợp
với Vân Sơn để thành một nhóm hài được yêu thích. Chính những kịch bản
hài tương đối chọn lọc trên sân khấu Thúy Nga Paris đã khiến tài năng
Hoài Linh nhanh chóng được thăng hoa và lan tỏa rộng khắp.
Tuy nhiên, cộng đồng người Việt ở hải ngoại không đông đúc, show diễn
không nhiều, Hoài Linh chỉ bùng lên khi về nước tạo dựng sự nghiệp!
Chính Hoài Linh cũng xác định rõ điều này, nên mới khẳng định “làm nghề
18 năm”, tức là bắt đầu năm 1998 khi Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng chở nhau
trên chiếc xe máy rong ruổi khắp Sài Gòn để chạy show. “Làm nghề 18
năm”, hai gã trai như hình với bóng ngày ấy, đều đã thành những gương
mặt nhiều tiền bạc lắm thị phi!
Trong đơn xin cứu xét, Hoài Linh cũng viết “hy sinh tất cả việc gia
đình, con cái để đeo đuổi cái nghề” thì công chúng phải hiểu như thế
nào? Gia đình Hoài Linh có 6 anh chị em. Hai người em của Hoài Linh nhờ
tên tuổi của anh trai cũng bước chân vào làng giải trí là ca sĩ Phương
Trang không mấy nổi tiếng và ca sĩ Dương Triệu Vũ đang dần nổi tiếng.
Gia đình Hoài Linh định cư ở bang Florida, Hoài Linh một mình xuống
California để thỏa nguyện làm nghệ sĩ. Và Hoài Linh cũng một mình về
Việt Nam để đắc dụng làm nghệ sĩ. Hoài Linh hy sinh việc gia đình thì đã
rõ, còn hy sinh việc con cái ra sao?
Trước khi sang Mỹ, Hoài Linh có quen một cô gái tên Thanh Hương ở Cam
Ranh. Năm 1996, có chút bát ăn bát để, Hoài Linh đã về nước kết hôn với
Thanh Hương và đưa vợ định cư bên kia bờ đại dương. Sự đời trớ trêu,
cuộc lương duyên ngỡ đơm hoa kết trái của Hoài Linh chỉ kéo dài đúng 1
năm. Cuối năm 1997, Hoài Linh li dị với Thanh Hương, và để lại đứa con
gái bé bỏng cho vợ nuôi. Hoài Linh trở thành người đàn ông cô đơn và
biết cách an ủi những người đàn ông cô đơn khác!
Sàn diễn càng nghiêng ngả với màu sắc cười cợt, thì tài năng Hoài Linh
càng lấp lánh. Thường ngày Hoài Linh đã chạy show không kịp thở, chứ
đừng nói đến những dịp lễ tết. Từ sân khấu tấu hài, Hoài Linh lấn sân
nhiều lĩnh vực khác. Phim truyền hình muốn có lượng người xem cao, cũng
phải mời Hoài Linh. Phim điện ảnh muốn bán vé, cũng phải mời Hoài Linh.
Chương trình tương tác trên màn ảnh nhỏ muốn thu hút khán giả, cũng phải
mời Hoài Linh.
Ngoài ra, còn phải kể thêm Hoài Linh rất được ưa chuộng trên những chiếu
hầu đồng. Các bà mệnh phụ phu nhân giàu sang muốn dâng bái thần thánh,
đều tin cậy vào Hoài Linh xiêm áo lộng lẫy, múa may tưng bừng. Giới nghệ
sĩ thạo tin tính toán rằng, nếu Hoài Linh bớt lãng phí trên chiếu bạc
thì thu nhập mỗi năm của Hoài Linh hoàn toàn không thua kém bất kỳ doanh
nhân lớn nào hiện nay tại Việt Nam!
Ý tưởng xây dựng nhà thờ tổ cho sân khấu của Hoài Linh rất tốt đẹp. Hoài
Linh bỏ vài chục tỷ đồng để đầu tư cũng rất đáng hoan nghênh.
Tuy nhiên, hướng đến nhà thờ tổ chỉ là một góc độ tôn trọng nghề nghiệp
mà thôi, còn một góc độ tôn trọng nghề nghiệp khác là ứng xử đàng hoàng
với những giá trị nghệ thuật. Nhà thờ tổ sẽ không còn liêng thiêng gì,
nếu Hoài Linh cứ tiếp tục dùng sức ảnh hưởng của mình để lăng-xê vô tội
vạ những thứ “con nuôi” hay “em nuôi” vô thưởng vô phạt, làm lệch lạc
chuẩn mực nghệ sĩ đích thực!
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
GIA QUAN
(KTGĐ số 9)... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/goc-khuat-phia-sau-ten-tuoi-danh-hai-hoai-linh-post157968.html | NongNghiep.vn
Góc khuất phía sau tên
tuổi danh hài Hoài Linh
06/03/2016, 10:05 (GMT+7)
Chỉ sau hơn một thập kỷ về nước hoạt động nghệ thuật, danh hài Việt kiều
Hoài Linh đã thực sự chiếm lĩnh show biz Việt. Không chỉ phủ sóng dày
đặc trên truyền hình, Hoài Linh còn được xem như một nhân vật có thế lực
trong giới giải trí...
Góc khuất phía sau tên tuổi danh hài Hoài Linh
Không ai có thể phủ nhận tâm huyết của Hoài Linh với sân khấu
Chia sẻ
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
Từ khóa
danh hài hoài linh,
Tin bài khác
Hội những người đào hoa
'Vua' đẳng sâm trên vùng cao Tây Giang
Từ ăn mày thành tỉ phú: 'Tiền tràn về như thác đổ'
Từ ăn mày thành tỉ phú: Vâng, tôi từng là ăn mày!
'Thành thật xin lỗi về vụ thảm sát 50 năm trước'
Xem thêm
http://nongnghiep.vn/pioneer-nha-cung-cap-hat-giong-hang-dau-the-gioi-post140988.html
http://nongnghiep.vn/vinh-tuong-dien-hinh-ngo-dong-post154431.html
http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html
Sự việc Hoài Linh xây dựng nhà thờ tổ trên đất nông nghiệp tại phường
Long Phước, quận 9 – TPHCM bị đình chỉ thi công và bị xử phạt hành
chính, khiến dư luận xôn xao với những bình xét khác nhau. Phía sau nhà
thờ tổ, là nước mắt hay nụ cười của Hoài Linh?
Trong đơn xin cứu xét về trường hợp nhà thờ tổ vi phạm các quy định quản
lý nhà nước về xây dựng, Hoài Linh viết: “Nhiều năm dài trong quá trình
đi diễn, tôi tích lũy được số vốn và hy sinh tất cả việc gia đình, con
cái để đeo đuổi cái nghề.
Tôi hy sinh tất cả cuộc đời cho sự nghiệp để bà con công chúng được vui.
Cuộc đời cô đơn của tôi sống chỉ làm sao cho bà con được vui là tôi cảm
thấy hạnh phúc. Nếu tổ nghiệp cho tôi cái gì thì tôi sẽ trả hết để có
chỗ thờ cúng theo tâm linh ông tổ sân khấu.
Làm nghề 18 năm, lúc nào lòng tôi cũng hướng tới tổ nghiệp và đó cũng là
niềm mơ ước của anh em nghệ sĩ. Hiện tôi đang thực hiện ước mơ xây dựng
nhà tổ sân khấu tại phường Long Phước với mục đích có chỗ ổn định thờ
cúng ông tổ. Công trình này là nhà gỗ, không xây đúc kiên cố và cũng phù
hợp với điều kiện sinh thái ở địa phương. Tôi mong muốn UBND quận 9 xem
xét cho được tồn tại công trình này để phục vụ cho nghệ sĩ”.
Chuyện làm nhà thờ tổ khá qui mô và kiên cố trên đất nông nghiệp có diện
tích 7.000 m2, nhưng không xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và
không xin giấy phép xây dựng thì rõ ràng đã sai quấy. Tuy nhiên, trong
cái sai quấy của Hoài Linh cũng có trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Lẽ
ra, ngay từ khi nhà thờ tổ vừa khởi công đã giám sát và điều chỉnh ngay
lập tức, không thể vì cả nể... người nổi tiếng mà ngó lơ suốt một thời
gian dài.
Không ai phủ nhận tâm huyết của Hoài Linh với sân khấu. Ngay cả lá đơn
đầy ngậm ngùi của danh hài cũng có vẻ như rưng rưng ngấn lệ. Chắc chắn
vấn đề nhà thờ tổ sẽ được giải quyết ổn thỏa. Còn lá đơn xin cứu xét khá
lâm ly kia, liệu có phải là tất cả tâm tư của Hoài Linh chăng?
Hoài Linh viết “làm nghề 18 năm”, là sao nhỉ? Đó là cột mốc tính từ lúc
Hoài Linh về nước tham gia vài tiết mục tấu hài nho nhỏ và gặp được anh
thợ cắt tóc Huỳnh Minh Hưng vừa chuyển sang nghề ca hát với nghệ danh
Đàm Vĩnh Hưng. Nếu cụ thể, thì Hoài Linh vào nghề từ cuối thập niên 80
của thế kỷ trước trong vai trò một nghệ sĩ... múa.
Hoài Linh được đào tạo một khóa ngắn hạn về múa dân tộc để gia nhập vào
Đoàn ca múa nhạc Ponaga. Tuy không tài giỏi vũ điệu cỡ Linh Nga sau này,
nhưng Hoài Linh khởi nghiệp múa cũng dẻo lắm, xương cốt uyển chuyển,
tay chân mềm mại. Lâu lâu mới có tiết mục múa, nên Hoài Linh hát dân ca.
Hoài Linh hát cũng được nhiều người vỗ tay lắm, nên đánh bạo tham gia
một cuộc thi hát ở Nha Trang. Nếu gặp thời ca sĩ không có giọng cũng
nhảy bổ lên sân khấu như bây giờ, có khi Hoài Linh đã giành hạng nhất.
Đáng tiếc, dạo ấy Nha Trang có Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng quy tụ rất
nhiều tiếng hát đầy nội lực như Ánh Tuyết, Mỹ Hạnh, Ngọc Thúy, Quang
Linh và cả... Long Nhật.
Cho nên, Hoài Linh đành tạm dừng ở giải thưởng be bé và chuyển sang diễn
kịch. Trong hai năm 1991-1992, Hoài Linh vừa múa vừa hát vừa tấu hài
vẫn chỉ là một anh nghệ sĩ tỉnh lẻ không mấy ai biết đến!
Năm 1993, Hoài Linh theo gia đình sang Mỹ định cư và cuộc đời đã rẽ sang
một hướng khác. Phải thừa nhận, Hoài Linh có một tuổi hoa mộng rất bôn
ba. Hoài Linh quê gốc ở Quảng Nam, nhưng sinh ra tại La Hai - Phú Yên và
trải qua những ngày thơ ấu ở Cam Ranh - Khánh Hòa.
Sau năm 1975, cả nhà Hoài Linh chuyển vào Dầu Giây – Đồng Nai và Hoài
Linh đi học phổ thông ở Trảng Bom. Sống qua nhiều vùng đất, tiếp xúc với
nhiều loại cư dân khác nhau, giúp Hoài Linh thẩm thấu nhiều ngôn ngữ
địa phương để tung tẩy trên sàn diễn.
Những năm đầu ở Mỹ, Hoài Linh làm MC cho các đám cưới, trước khi kết hợp
với Vân Sơn để thành một nhóm hài được yêu thích. Chính những kịch bản
hài tương đối chọn lọc trên sân khấu Thúy Nga Paris đã khiến tài năng
Hoài Linh nhanh chóng được thăng hoa và lan tỏa rộng khắp.
Tuy nhiên, cộng đồng người Việt ở hải ngoại không đông đúc, show diễn
không nhiều, Hoài Linh chỉ bùng lên khi về nước tạo dựng sự nghiệp!
Chính Hoài Linh cũng xác định rõ điều này, nên mới khẳng định “làm nghề
18 năm”, tức là bắt đầu năm 1998 khi Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng chở nhau
trên chiếc xe máy rong ruổi khắp Sài Gòn để chạy show. “Làm nghề 18
năm”, hai gã trai như hình với bóng ngày ấy, đều đã thành những gương
mặt nhiều tiền bạc lắm thị phi!
Trong đơn xin cứu xét, Hoài Linh cũng viết “hy sinh tất cả việc gia
đình, con cái để đeo đuổi cái nghề” thì công chúng phải hiểu như thế
nào? Gia đình Hoài Linh có 6 anh chị em. Hai người em của Hoài Linh nhờ
tên tuổi của anh trai cũng bước chân vào làng giải trí là ca sĩ Phương
Trang không mấy nổi tiếng và ca sĩ Dương Triệu Vũ đang dần nổi tiếng.
Gia đình Hoài Linh định cư ở bang Florida, Hoài Linh một mình xuống
California để thỏa nguyện làm nghệ sĩ. Và Hoài Linh cũng một mình về
Việt Nam để đắc dụng làm nghệ sĩ. Hoài Linh hy sinh việc gia đình thì đã
rõ, còn hy sinh việc con cái ra sao?
Trước khi sang Mỹ, Hoài Linh có quen một cô gái tên Thanh Hương ở Cam
Ranh. Năm 1996, có chút bát ăn bát để, Hoài Linh đã về nước kết hôn với
Thanh Hương và đưa vợ định cư bên kia bờ đại dương. Sự đời trớ trêu,
cuộc lương duyên ngỡ đơm hoa kết trái của Hoài Linh chỉ kéo dài đúng 1
năm. Cuối năm 1997, Hoài Linh li dị với Thanh Hương, và để lại đứa con
gái bé bỏng cho vợ nuôi. Hoài Linh trở thành người đàn ông cô đơn và
biết cách an ủi những người đàn ông cô đơn khác!
Sàn diễn càng nghiêng ngả với màu sắc cười cợt, thì tài năng Hoài Linh
càng lấp lánh. Thường ngày Hoài Linh đã chạy show không kịp thở, chứ
đừng nói đến những dịp lễ tết. Từ sân khấu tấu hài, Hoài Linh lấn sân
nhiều lĩnh vực khác. Phim truyền hình muốn có lượng người xem cao, cũng
phải mời Hoài Linh. Phim điện ảnh muốn bán vé, cũng phải mời Hoài Linh.
Chương trình tương tác trên màn ảnh nhỏ muốn thu hút khán giả, cũng phải
mời Hoài Linh.
Ngoài ra, còn phải kể thêm Hoài Linh rất được ưa chuộng trên những chiếu
hầu đồng. Các bà mệnh phụ phu nhân giàu sang muốn dâng bái thần thánh,
đều tin cậy vào Hoài Linh xiêm áo lộng lẫy, múa may tưng bừng. Giới nghệ
sĩ thạo tin tính toán rằng, nếu Hoài Linh bớt lãng phí trên chiếu bạc
thì thu nhập mỗi năm của Hoài Linh hoàn toàn không thua kém bất kỳ doanh
nhân lớn nào hiện nay tại Việt Nam!
Ý tưởng xây dựng nhà thờ tổ cho sân khấu của Hoài Linh rất tốt đẹp. Hoài
Linh bỏ vài chục tỷ đồng để đầu tư cũng rất đáng hoan nghênh.
Tuy nhiên, hướng đến nhà thờ tổ chỉ là một góc độ tôn trọng nghề nghiệp
mà thôi, còn một góc độ tôn trọng nghề nghiệp khác là ứng xử đàng hoàng
với những giá trị nghệ thuật. Nhà thờ tổ sẽ không còn liêng thiêng gì,
nếu Hoài Linh cứ tiếp tục dùng sức ảnh hưởng của mình để lăng-xê vô tội
vạ những thứ “con nuôi” hay “em nuôi” vô thưởng vô phạt, làm lệch lạc
chuẩn mực nghệ sĩ đích thực!
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
GIA QUAN
(KTGĐ số 9)... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/goc-khuat-phia-sau-ten-tuoi-danh-hai-hoai-linh-post157968.html | NongNghiep.vn
Tổ chức IS nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết ở Iraq
Cảnh sát Iraq điều tra tại hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: Reuters)
Ngày 6/3, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành
vụ đánh bom liều chết trước đó cùng ngày nhằm vào trạm kiểm soát an ninh
tại cửa ngõ dẫn vào thành phố Hilla, thủ phủ tỉnh Babil, phía Nam thủ
đô Baghdad.
Vụ tấn công đã làm ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.
Tuyên bố trên được IS đăng tải trên trang web của hãng tin Amaq vốn ủng hộ IS.
Người đứng đầu Ủy ban an ninh tỉnh Babil Falah al-Radhi cho biết đây là
vụ đánh bom nghiêm trọng nhất ở tỉnh này từ trước đến nay. Vụ tấn công
xảy ra vào buổi trưa khi kẻ đánh bom lái chiếc xe chở đầy thuốc nổ lao
vào đám đông tại trạm kiểm soát an ninh al-Athar, lối vào thành phố
Hilla ở phía Bắc. Vụ nổ đã phá hủy trạm kiểm soát, đồn cảnh sát gần đó
cùng một số ngôi nhà và hơn 20 chiếc ôtô.
Làn sóng bạo lực đã gia tăng tại Iraq kể từ khi tổ chức Nhà nước Hồi
giáo (IS) tự xưng chiếm giữ các khu vực rộng lớn ở phía Bắc và phía Tây
nước này kể từ tháng 6/2014. IS thường tiến hành các cuộc tấn công nhằm
vào những khu vực tập trung đông người trong đó có các chốt kiểm tra an
ninh, các tòa nhà chính phủ, chợ, quán càphê, thánh đường trên khắp
Iraq./.
Nga đưa vũ khí bí mật tới Syria, ném thách thức vào phương Tây
Nga đã hoàn thành việc tạo "vòng cung sắt" trải từ Bắc
Cực qua Biển Baltic và Crimea đến Địa Trung Hải, ném sự thách thức
nghiêm trọng về phía phương Tây.
Nga có khả năng đã sử dụng một "sức mạnh bí mật" ở Syria để ném những
thách thức về phía phương Tây, Micah Halpern bình luận trên tờ The
Observer sau khi Đô đốc Alexander Vitko, Tư lệnh Hạm đội Biển Đen cho
biết, Hạm đội Địa Trung Hải đang tham gia chiến dịch ở Syria sẽ được bổ
sung các tàu ngầm hiện đại trang bị tổ hợp tên lửa Kalibr.
Tàu ngầm Rostov-na-Donu của Nga có khả năng lặn liên tục 45
ngày. Chúng gọn nhẹ, cho phép thực hiện những thao tác phức tạp và tăng
tốc độ di chuyển dưới nước lên 40 km/h. Ảnh The Observer
"Đó không chỉ là các tàu ngầm. Chúng còn là những chiếc tàu ngầm ít
tiếng ồn và khó phát hiện nhất trên thế giới. Vì thế, NATO gọi chúng là
những "Hố đen", The Observer dẫn bình luận của tác giả Micah Halpern cho
hay.
Tàu ngầm Rostov-na-Donu của Nga có khả năng không nổi lên bề mặt nước
suốt 45 ngày. Chúng gọn nhẹ, cho phép thực hiện những thao tác phức tạp
và tăng tốc độ di chuyển dưới nước lên 40 km/h.
Nhờ kích thước không lớn các tàu ngầm này có thể di chuyển tự do trong
vùng nước nông, còn độ ồn thấp làm cho chúng trở nên vô hình trước các
đối phương.
Tác giả bài viết tin rằng hiện "Hố đen" đã hiện diện ở ngoài khơi bờ biển của Syria, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel.
Hạm đội tàu ngầm luôn là một trong những vũ khí bí mật của các cường
quốc. Do đó, không ai có thể biết Nga đã có bao nhiêu chiếc "Hố đen".
Nhưng nhiều chuyên gia tin rằng Moscow có 20 chiếc tàu ngầm này và
khoảng 6 - 7 chiếc đang ở trong biển Địa Trung Hải.
Hiện nay bầu trời Syria rất đông đúc với sự hiện diện của không quân
đến từ 14 quốc gia. Nga đã triển khai tới khu vực chính phủ Syria kiểm
soát các hệ thống phòng thủ tên lửa để kiểm soát không phận của mình,
tránh các va chạm.
Tác giả bài viết cho rằng việc Nga triển khai "Hố đen" là để tăng
cường sự kiểm soát Địa Trung Hải, nơi cũng đang có rất nhiều tàu ngầm
của Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Israel đang hoạt động giống như đối với không
phận Syria.
Hiện nay Nga có khả năng kiểm soát không chỉ vùng trời mà cả vùng biển
Syria. Sau khi điều một hạm đội tàu ngầm mạnh đến đông Địa Trung Hải,
Nga đã hoàn thành việc tạo "vòng cung sắt" trải từ Bắc Cực qua Biển
Baltic và Crimea đến Địa Trung Hải, ném sự thách thức nghiêm trọng về
phía phương Tây, Halpern nhấn mạnh.
Theo Hoàng Hải - Người đưa tin
NÓNG: Người biểu tình tấn công xe Đại sứ quán Nga tại Ukraine
Tùng Dương |
0
Chia sẻ:
Đại
sứ quán Nga tại Kiev đã gửi công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao Ukraine
liên quan tới vụ người biểu tình nước này tổ chức tấn công các xe ô tô
của Đại sứ quán.
Hãng RIA Novosti ngày 6/3 dẫn thông báo của Tùy viên báo chí của Đại sứ quán Nga tại Kiev, ông Oleg Grishin cho biết, Nga đã gửi công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao Ukraine liên quan tới cuộc tấn công của nhóm người biểu tình nhằm vào các xe ô tô của cơ quan ngoại giao Nga tại Kiev.
“Vào rạng sáng ngày 6/3, một nhóm người
không xác định, được ngụy trang đã sử dụng gậy bóng chày tấn công các xe
ô tô của cơ quan ngoại giao Nga đang đậu gần Đại sứ quán Nga tại thủ đô
Kiev.
Kết quả là ba chiếc xe của cơ quan ngoại giao Nga bị hư.
Những kẻ tấn công cũng ném bom khói,
pháo sáng vào một số khu vực thuộc Đại sứ quán. Đại sứ quán Nga đã gửi
công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao của Ukraine”, ông Grishin cho biết.
Tùy viên báo chí của Đại sứ quán Nga tại Kiev cũng lưu ý rằng “hành động đã được chuẩn bị cẩn thận và tổ chức tốt”.
Hiện chính quyền Kiev chưa đưa ra tuyên bố chính thức đối với vụ việc trên.
theo Tiền Phong
Chủ tịch Quốc hội thăm 'cha đẻ' tàu ngầm Hoàng Sa
Không dừng lại ở việc chế tạo và hoàn thiện 2 tàu
ngầm mang tên Trường Sa và Hoàng Sa, nhà sáng chế tàu ngầm quê Thái Bình
chia sẻ sẽ theo đuổi đam mê nghiên cứu và con tàu ngầm thứ 3 sẽ được
chế tạo trong thời gian không xa.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (người đứng bên trái ảnh) thăm, động viên nhà sáng chế tàu ngầm Nguyễn Quốc Hòa.
Chiều 6/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Kinh tế
Trung ương Vương Đình Huệ cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Bình đến
thăm, động viên nhà sáng chế tàu ngầm Nguyễn Quốc Hòa ở thành phố Thái
Bình (tỉnh Thái Bình).
Chủ tịch đánh giá cao dự án chế tạo tàu ngầm của doanh nhân Hòa, đồng
thời bày tỏ sự vui mừng khi Việt Nam còn có những người đi tiên phong
như ông Hòa. Ông cùng các thành viên trong đoàn chúc doanh nhân không
ngừng sáng tạo và dự án chế tạo tàu ngầm sớm thành công tốt đẹp.
Hoàng Sa là tàu ngầm thứ 2 do ông Nguyễn Quốc Hòa nghiên cứu, chế tạo và đã chạy thử thành công trong hồ vào cuối năm 2015.
Chia sẻ với PV, ông Phạm Quốc Hòa cho hay, tàu ngầm Hoàng Sa đã hoàn
thiện và chương trình chạy thử đang đợi Văn phòng Thủ tướng Chính phủ
quyết định phương án tối ưu. Lãnh đạo tỉnh Thái Bình cũng rất ủng hộ.
"Suốt thời gian nghiên cứu chế tạo hai tàu ngầm mang tên Trường Sa và
Hoàng Sa, có nhiều nhà khoa học, nhà sáng chế của các nước Nga, Đức,
Nhật Bản và Mỹ gọi điện chia sẻ, động viên, góp ý. Trong đó có 2 nhà
khoa học là người Việt Nam sống và làm việc tại Đức và Mỹ... Đặc biệt có
tổ chức mong muốn được mời tôi cùng hợp tác, nhưng tôi từ chối vì đơn
giản mình là người Việt Nam, tâm nguyện được cống hiến, phục vụ tổ
quốc", ông Hòa nói.
Không dừng ở việc chế tạo tàu ngầm, ông Hòa còn bật mí sẽ theo đuổi việc
chế tạo những con tàu tiếp theo sau khi tàu Trường Sa và Hoàng Sa hoàn
tất chạy thử nghiệm.
(Kiến Thức) - Một đối tượng giả danh công an để
tàng trữ ma tuý vừa bị công an phường Tân Hiệp, TP. Biên Hoà (Đồng Nai)
bắt giữ vào ngày 6/3.
Ngày 6/3, Công an phường Tân Hiệp(TP Biên Hoà, Đồng Nai) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng giả danh công an để tàng trữ ma tuý,
đồng thời đã lập hồ sơ chuyển đối tượng Nguyễn Hoàng Hưng (35 tuổi, ngụ
TX.Dĩ An tỉnh Bình Dương) cho Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và giả danh công an.
Đối tượng giả danh công an bị bắt tại công an P. Tân Hiệp
Trước đó, vào khoảng 2h sáng cùng
ngày, Công an phường Tân Hiệp đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội
phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa bất ngờ kiểm tra phòng nghỉ số 209,
Khách sạn Đ.K (đóng tại khu phố 5, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) thì
phát hiện đối tượng Nguyễn Hoàng Hưng đang tàng trữ một bịch ma túy tổng hợp và một bộ cóng dùng để sử dụng ma túy đá.
Khi bị kiểm tra, Hưng xưng mình là cán
bộ cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an đóng tại Bình Dương. Tuy nhiên,
qua một vài lời khai thiếu thuyết phục, tổ công tác xác định Hưng chính
là kẻ đã giả danh công annên mời về trụ sở công an phường Tân Hiệp để làm việc.
Bộ cảnh phục cùng nhiều giấy tờ giả công an của đối tượng Hưng.
Tại đây, Hưng khai số ma túy trên được
một đối tượng ngụ tại TP.Biên Hòa bán lại để sử dụng. Đặc biệt hơn, khi
khám xét phòng ở của Hưng, công an đã thu giữ một bộ quân phục của lực
lương công an gồm: quần, áo, tất, một bộ
cành tùng công an, cầu vai mang hàm Trung úy công an, bảng mang tên
Nguyễn Hoàng Hưng, 3 giấy phép lái xe (trong đó có 2 giấy phép mang tên
Nguyễn Hoàng Hưng đều có dán hình công an) và 1 chứng minh nhân dân đều
mang tên Hưng. Ngoài ra, công an còn thu giữ 1 điện thoại, 1 máy tính
bảng, 1 xe máy, mũ bảo hiểm…
Hưng cho biết, để tránh bị công an
kiểm tra lúc đi trên đường, y đã nhờ người quen làm giả giấy phép lái xe
có dán hình công an. Ngoài ra, Hưng cũng đã nhờ người quen xin một bộ
quân phục của công an với đầy đủ quân hàm, bảng tên, mũ, giày, tất…,
nhằm mục đích lừa đảo khi có cơ hội.
Theo cơ quan điều tra, cách đây khoảng
10 ngày, người dân trình báo có một thanh niên mặc đồ công an đi cùng
một cô gái có nhiều biểu hiện nghi vấn đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn
Đ.K.
Từ nguồn tin báo, Công an phường Tân
Hiệp đã bố trí lực lượng theo dõi đối tượng này. Qua nhiều ngày theo
dõi, đến rạng sáng ngày 6/3, sau khi xác định đối tượng đang có mặt tại
khách sạn trên, lực lượng công an đã ập vào kiểm tra.
Qua làm việc, công an xác định Hưng đã
từng có một tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Việc
Hưng chuẩn bị quân trang của lực lượng công an là để tiếp tục lừa đảo.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TP.Biên Hòa đang tạm
giữ đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.
Mời độc giả xem video bắt 4 đối tượng giả danh công an (Nguồn: Tuổi Trẻ):
Chi 50 triệu USD có thể sở hữu May Việt Tiến
Tính theo giá lên sàn 40.000 đồng một cổ phiếu, may Việt Tiến đang được định giá 1.120 tỷ đồng (50,2 triệu USD).
28 triệu cổ phiếu VGG của Tổng công ty May Việt Tiến sẽ chính thức được
đưa lên sàn UpCom giao dịch kể từ ngày 10/3 tới đây. Giá tham chiếu của
VCG là 40.000 đồng. Như vậy Việt Tiến được định giá khoảng 1.120 tỷ
đồng, tương đương 50,2 triệu USD.
May Việt Tiến được xếp vào những doanh nghiệp may có doanh thu lớn nhất
Việt Nam và tăng trưởng đều qua các năm. Năm 2015, doanh thu của công
ty đạt hơn 6.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 331 tỷ đồng. Trước đó, năm
2014, công ty cũng đạt doanh thu 5.482 tỷ, lợi nhuận sau thuế 312 tỷ
đồng.
Công ty có vốn điều lệ 280 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Dệt may nắm hơn
47,9% vốn tại đây. Cổ đông ngoại, tiêu biểu là hai tổ chức đến từ Hong
Kong và Maylaysia đang nắm giữ 6,7 triệu cổ phần, tương đương 24% vốn
điều lệ. Việt Tiến trả cổ tức thường niên bằng tiền mặt ở mức khá cao
30%.
Tính đến tháng 6/2015, công ty có tổng tài sản đạt 3.468 tỷ đồng. Việt
Tiến đang có khoản đầu tư 268 tỷ đồng vào 17 công ty con với tỷ lệ vốn
góp từ 20 đến 55%. Hiện công ty có 8.694 lao động, thu nhập bình quân
năm 2014 khoảng 8 triệu đồng một tháng.
Việt Tiến đang xuất khẩu sản phẩm sang 30 nước trên thế giới với các
đối tác lớn như: Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc… Tuy
vậy, các nguồn nguyên vật liệu chính vẫn chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc
nên việc hưởng lợi từ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vẫn
bỏ ngỏ bởi phải đợi nguồn nguyên liệu trong nước xem có đáp ứng được
không.
Tiền thân của May Việt Tiến là một xí nghiệp may tư nhân được thành lập
bởi 8 cổ đông góp vốn do ông Sâm Hào Tài - một doanh nhân người Hoa làm
giám đốc. Khi đó xí nghiệp may chỉ có điện tích 1.513 m2 và 65 máy may,
100 công nhân làm việc.
Sau ngày thống nhất đất nước, Nhà nước tiếp quản và quốc hữu hoá, Bộ
Công Thương quản lý. Năm 2007, Công ty May Việt Tiến được thành lập và
thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam.
Việt Tiến đang sở hữu hàng loạt thương hiệu như Sanciaro, Manhattan, TT-up, Việt Tiến, Viettien Smartcasual, Việt Long... Theo Bạch Dương - VnExpress
"Nước tôi bán hàng đa cấp không để biến tướng"
Nhiều năm qua, các công ty bán hàng đa cấp biến tướng đã len lỏi từ
thành thị đến nông thôn lôi kéo hàng chục ngàn người tham gia khiến
nhiều người phải tan cửa, nát nhà. Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: có dẹp nạn
bán hàng đa cấp biến tướng được không?
Ông A Tróa (ở thôn Long Ri, xã Xốp, huyện Đắk Glei, Kon Tum) bị lôi kéo,
dụ dỗ bỏ hàng chục triệu đồng mua nồi cơm điện, máy lọc nước ozon của
Công ty Thiên Ngọc Minh Uy - Ảnh: B.D.
Chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của hai người nước ngoài, đại diện cho công ty nước ngoài bán hàng đa cấp tại VN. * Bà Evita Singson(chủ tịch Điều hành Nu Skin VN): Phải chế tài mạnh mẽ
Đến nay sau ba năm Nu Skin vào thị trường VN, dư luận không mấy thiện
cảm với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp (còn gọi là bán hàng trực
tiếp). Đó là thiệt thòi lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp hoặc
bán hàng trực tiếp chân chính.
Tuy nhiên các định kiến xã hội đối với mô hình kinh doanh này vẫn còn
là do các mô hình đa cấp bất chính vẫn tiếp tục hiện diện và những tác
hại xã hội của mô hình này vẫn còn.
Chúng tôi bắt đầu kinh doanh tại thị trường VN vào thời điểm có thể nói là vừa thuận lợi vừa khó khăn.
Thuận lợi là công ty vào thị trường khi mà ngành bán hàng đa cấp đã
tạo dựng được lòng tin nhất định ở phía các cơ quan nhà nước và một số
người VN đã chấp nhận trải nghiệm sản phẩm để trở thành khách hàng, chấp
nhận bắt đầu cơ hội kinh doanh trong ngành này để trở thành nhà phân
phối, tin tưởng vào sự tốt đẹp của ngành để trở thành những nhân viên.
Các doanh nghiệp bán hàng đa cấp có hành lang pháp lý vững chắc để hoạt động, có sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước.
Khó khăn là bên cạnh những thiện cảm, chúng tôi gặp không ít những ác
cảm đến từ các định kiến, từ những biến tướng do các mô hình bán hàng
đa cấp bất chính tạo ra.
Tuy nhiên chính từ khó khăn này đã giúp doanh nghiệp hiểu rằng càng
cần phải tuân thủ tốt, cần quản lý hệ thống nhà phân phối chặt chẽ hơn
để tiếp tục tạo dựng lòng tin.
Đến thời điểm này, các chế tài mà Nu Skin VN đưa ra cho nhà phân phối
là có, tuy nhiên chưa phát sinh trường hợp nào nghiêm trọng để phải
dùng các biện pháp xử lý cao nhất.
Nhưng để tránh những sai phạm xảy ra, chúng tôi đã xây dựng bộ quy
tắc áp dụng cho nhà phân phối, chúng tôi cũng có phòng quản lý quy tắc
hoạt động nhà phân phối để hỗ trợ và nhắc nhở các lãnh đạo cấp cao về
quy trình, tài liệu cũng như có những buổi huấn luyện, hướng dẫn nhà
phân phối về tiêu chuẩn đạo đức trong kinh doanh, các tôn chỉ, mục đích kinh doanh để các nhà phân phối hiểu rằng cơ hội kinh doanh, sự thành công của họ phải được xây dựng theo chuẩn mực kinh doanh đúng đắn.
Tôi cho rằng để tình trạng biến tướng đa cấp ở VN có thể dẹp bỏ, cần có ba yếu tố. Thứ nhất, các biện pháp, chế tài từ các cơ quan chức năng cần triển khai mạnh mẽ. Thứ hai, từ chính nhận thức của cộng đồng, cần có sự
phân biệt rõ, đâu là đa cấp chân chính, đâu là mô hình kim tự tháp bất
chính để không trở thành những nạn nhân, người bị hại. Cuối cùng là sự hợp lực của các doanh nghiệp bán
hàng trực tiếp chân chính trong việc đảm bảo tuân thủ, truyền thông xã
hội nhằm xây dựng và duy trì những hình ảnh đàng hoàng của ngành.
Ảnh: K.C.
“Các nhà phân phối phải hiểu rằng cơ hội kinh doanh, sự thành công của họ phải được xây dựng theo chuẩn mực kinh doanh đúng đắn" Bà EVITA SINGSON
* Ông Sam Cheong (phó chủ tịch Hiệp hội Bán hàng trực tiếp Malaysia - DSAM): Kinh nghiệm quản lý từ Trung Quốc
Trung Quốc cũng đã trải qua thời kỳ hỗn độn, đầy tranh cãi của mô
hình kinh doanh đa cấp khi có thời gian nước này bùng phát biến tướng
bán hàng đa cấp kiểu đầu tư tài chính tương tự mô hình Liên Kết Việt.
Trung Quốc từng cấm hẳn kinh doanh mô hình này.
Tuy nhiên, theo đàm phán Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Trung
Quốc buộc phải chấp nhận cho phép bán hàng đa cấp phát triển trở lại
nhưng điều kiện quản lý khắt khe hơn.
Theo đó, hoạt động bán hàng đa cấp tại Trung Quốc hiện nay được điều
chỉnh bởi quy tắc quản lý bán hàng trực tiếp (Regulation on direct
selling administration, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2005).
Các quy định tại quy tắc này hạn chế sản phẩm được kinh doanh theo
phương thức đa cấp bao gồm các sản phẩm: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng,
sản phẩm vệ sinh, thiết bị chăm sóc cơ thể và đồ dùng nhà bếp.
Các quy định này cũng yêu cầu các công ty nội địa hoặc nước ngoài
muốn tham gia hoạt động bán hàng trực tiếp ở Trung Quốc phải nộp đơn xin
cấp giấy phép bán hàng trực tiếp của Bộ Thương mại và phải đáp ứng các
điều kiện như: nhà đầu tư không có hồ sơ về hoạt động kinh doanh bất hợp
pháp nghiêm trọng trong năm năm trước khi nộp đơn; đối với nhà đầu tư
nước ngoài phải kinh doanh bán hàng trực tiếp tối thiểu là ba năm ở nước
ngoài, vốn điều lệ đăng ký không thấp hơn 80 triệu nhân dân tệ, ký quỹ
một khoản tiền vào một ngân hàng được chỉ định theo quy định của quy tắc
này...
Sau khi công ty bắt đầu hoạt động, số tiền ký quỹ sẽ được điều chỉnh
hàng tháng, và lượng tiền duy trì là 15% doanh số bán hàng trong tháng
trước đó. Tính đến thời điểm này, Trung Quốc có 43 công ty (cả trong và
ngoài nước) đã được cấp giấy phép bán hàng trực tiếp.
Ngoài ra, các doanh nghiệp muốn kinh doanh mô hình này cũng bắt buộc
phải có nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Việc quản lý bằng cách quy định
sản phẩm bán hàng đa cấp phải được sản xuất tại Trung Quốc giúp cơ quan
quản lý kiểm soát giá cả, chất lượng... hàng hóa. Những quy định được
ban hành nói trên nhằm hạn chế các nguy cơ dẫn đến bán hàng đa cấp bất
chính.
Tại sao sử Việt với 4.000 năm giữ nước oai hùng như thế
mà trẻ em của chúng ta lại không biết? Tôi quyết định làm phim lịch sử
cũng vì thế”, đạo diễn Nguyễn Đức Long chia sẻ.
Bỏ nghề kỹ sư xây dựng để làm phim
Nói đến Nguyễn Đức Long, giới làm phim Sài Gòn ai cũng biết đến bởi
trong giới làm phim, ít ai lại đến với nghề điện ảnh khá kỳ cục như
Long. Là dân Quảng Nam, học nghề xây dựng nhưng lại đam mê cải lương.
Khi đang là kỹ sư xây dựng, chỉ từ tự học ca cải lương, Long đã đi hát
cải lương để kiếm thêm, đã từng có mặt trong nhiều chương trình cải
lương ở các sân khấu Sài Gòn và thậm chí Long còn được lên tivi mấy lần
trong các show diễn cải lương. Nhờ đi hát, Long đã quen khá nhiều văn
nghệ sỹ để
rồi quay qua nghiện…. điện ảnh, dám bỏ hẳn tấm bằng kỹ sư xây dựng để
đi theo sự đam mê của mình.
Có gương mặt khá góc cạnh, lại thêm vẻ ngoài bặm trợn nên Long thường
được đạo diễn giao vào những nhân vật phản diện. Long kể, trong mấy năm
làm diễn viên, anh đã tham gia khoảng 30 bộ phim truyền hình và nhiều
phim cũng được khán giả biết tới như Huế mùa mai đỏ, Chỉ có một con
đường, Cây nước mắt, Biển tình, Bình Tây Đại nguyên soái…
Khi làm phim “Triều đại Tây Sơn-Nguyễn Huệ”, đạo diễn Nguyễn Đức Long phải cầm cố căn nhà đang ở để có kinh phí làm phim.
Nhưng khi đang khá thành công với nghề diễn viên, đột nhiên Long lại
bỏ ngang, đi học làm đạo diễn. Lý giải về chuyện này, Long bảo: “Khi
theo nghề diễn viên, tôi mới thấy kiến thức điện ảnh của mình còn thiếu
nhiều lắm. Nếu cứ cắm đầu vào làm diễn viên với lỗ hổng kiến thức như
thế, có thể mãi mãi chỉ là một diễn viên bình thường. Tôi muốn làm những
gì khác đi”.
“Cái khác đi” của Long là trong những năm học đạo diễn, Long đã được
tìm hiểu sâu về điện ảnh và anh phát hiện ra khoảng trống khá lớn của
điện ảnh Việt Nam: Đó là sự thiếu hụt những bộ phim lịch sử. Long bảo
nhiều nhà làm phim chỉ chăm chăm đến các vấn đề đương đại mà quên đi
lịch sử. Lịch sử Việt với 4.000 năm dựng nước và giữ nước đầy oai hùng
và bi tráng, có thừa tư liệu để các nhà làm phim khai thác. Và Long chia
sẻ: “ Lịch sử Việt sẽ là mảnh đất màu mỡ nếu biết khai thác”.
Giấc mơ phim lịch sử
Năm 2013, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn điện ảnh, Long đã
từ chối lời mời của nhiều hãng phim, nhiều nhà sản xuất phim có tên tuổi
để tự mở hãng phim Việt Long với mục đích: Làm phim tư liệu lịch sử. Bộ
phim đầu tay mà Long làm đạo diễn là “Ký sự đường Trường Sơn huyền
thoại thời hoà bình”.
“Tôi mong muốn nhà nước có những chính sách để khuyến khích, tạo điều
kiện cho các hãng phim tư nhân làm phim về lịch sử. Mặt khác, tôi muốn
giới trẻ hôm nay được tiếp xúc với thể loại phim lịch sử nhiều hơn”.
Với 20 tập phim, Long đã làm bộ phim tư liệu lịch theo một cách rất
riêng. Nhân vật trong phim của anh không phải là những nhân vật lịch sử
mà là 10 đoàn viên thanh niên ở 10 tỉnh thành khác nhau. Anh tổ chức
chuyến đi dọc theo đường Trường Sơn cho các em đi cùng để các em có thể
tận mắt chứng kiến các di tích lịch sử và chứng tích chiến tranh như ngã
ba Đồng Lộc, sân bay Tà Cơn, nhà lao Pleiku, nhà ngục Kon Tum, nhà tù
Buôn Ma Thuột, khu căn cứ Tà Thiết…
Hơn 100 ngày rong ruổi qua 20 tỉnh thành có con đường Trường Sơn đi
qua, 20 tập của bộ phim đã hoàn thành. Long cho biết, bộ phim đầu tay
của Long đã đem lại thành công khá lớn khi được nhiều đài truyền hình
chọn phát trong dịp kỷ niệm 40 năm Thống nhất đất nước (30/4/1975 –
30/4/2015). Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã lựa chọn hãng phim Việt
Long để trao kỷ lục: “Bộ phim ký sự đầu tiên do một hãng phim tư nhân
thực hiện”.
Tranh: Nguyễn Văn Hổ
Khi làm phim “Triều đại Tây Sơn-Nguyễn Huệ”, đạo diễn Nguyễn Đức Long phải thế chấp căn nhà đang ở để có kinh phí làm phim.
Thế chấp nhà để làm phim
Nhưng đó chỉ là thành công về mặt danh tiếng. Còn về tài chính, đạo
diễn Đức Long cho biết, làm xong bộ phim “Ký sự đường Trường Sơn huyền
thoại thời hoà bình”, anh đã lỗ hơn 600 triệu. Do đó, khi bắt tay vào
làm bộ phim thứ 2 mang tên “Triều đại Tây Sơn- Nguyễn Huệ”, anh đã phải
thế chấp căn nhà đang ở để có kinh phí làm phim. Long bảo: “Ai cũng bảo
tôi liều mạng khi thế chấp nhà để làm phim vì khả năng mất nhà là khá
cao. Nhưng tôi không nghĩ thế vì mọi thứ đều nằm trong dự tính của tôi.
Một bộ phim tư liệu dài vài chục tập, kinh phí lên cả tỷ đồng là bình
thường. Khi đã đam mê thì chuyện tiền bạc không nên tính tới. Hơn nữa
triều đại Tây Sơn và anh hùng Quang Trung thực sự là một trang sử vẻ
vang của dân tộc nên rất xứng đáng để đầu tư. Tôi đã mất hơn một năm để
hoàn thành kịch bản và quay. Nói chung khó khăn cũng không thua gì Đường
Trường Sơn huyền thời hòa bình”…. Mất hơn 1 năm trời thực hiện, bộ phim
tư liệu lịch sử “Triều đại Tây Sơn- Nguyễn Huệ” với 18 tập đã ra mắt
vào cuối năm 2015. “Tôi sẽ làm tiếp những bộ phim tiếp theo. Hiện tôi
đang xây dựng ý tưởng cho bộ phim về Trần Hưng Đạo, sau đó sẽ là Lê Lợi
rồi Đinh Bộ Lĩnh. Chúng tôi còn rất nhiều nhân vật cần khai thác”- Đức
Long cho biết thêm.
Tượng ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ bên trong bảo tàng Quang Trung ở Bình Định.
Với kinh phí cho bộ phim “Triều đại Tây Sơn- Nguyễn Huệ” lên tới 1,1
tỷ, theo Đức Long, bộ phim sẽ tiếp tục bị…lỗ vì kinh phí bán phim cho
các đài truyền hình rất thấp. Hỏi Long vì sao biết lỗ mà vẫn cứ làm thì
Long cười: “Hiện giờ tôi vẫn coi làm phim tư liệu lịch sử là một sự đam
mê của tôi. Có người thích chơi đồ cổ, có người thích chơi xe, thú chơi
nào mà chẳng tốn tiền. Tôi làm phim theo sự đam mê thì phải chấp nhận
điều đó. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ mất nhà vì làm phim bởi hiện nay
tôi vẫn làm những công việc tay trái như làm phim quảng cáo, làm
casting cho phim truyện hay viết kịch bản để bán. Tuy là nghề tay trái
nhưng nó giúp cho tôi có tiền để theo được với đam mê của mình. Điều tôi
mong muốn nhất là đóng góp một chút công sức nhỏ bé của mình vào sự
nghiệp phát triển phim ảnh của nước nhà nói chung và thể loại phim lịch
sử nói riêng. Vì tôi nghĩ ngoài thị trường phim giải trí, cần phải có
những bộ lịch sử cho công chúng xem”.
GS- TS Võ Văn Sen - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM đánh giá về
bộ phim “Triều đại Tây Sơn- Nguyễn Huệ”: “Trong lúc giới trẻ đang thiếu
nhiều kiến thức về lịch sử nước nhà, bộ phim này ra đời rất đáng khích
lệ. Tôi rất mong bộ phim này được công chiếu rộng rãi trong hệ thống nhà
trường để các em HS-SV được xem, được hiểu biết rõ hơn về vị anh hùng
áo vải của dân tộc”.
Theo Tiền phong
Chủ tịch Tập đe Đài Loan: Chớ mơ mộng độc lập
Chủ nhật, 06/03/2016 | 20:39 GMT+7
Hôm qua ngày 5/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố
sẽ ngăn chặn mọi hành động hướng đến "giấc mơ" độc lập của Đài Loan sau
cuộc bầu cử hồi tháng 1.
Theo AP dẫn thông tin từ Tân Hoa Xã, trong phiên họp quốc hội
thường niên diễn ra ngày 5/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng
định dù có bất cứ thay đổi về chính trị nào xảy ra trên lãnh thổ 23
triệu dân này, Trung Quốc đại lục không thay đổi quan điểm rằng Đài Loan
là một phần lãnh thổ nước này.
Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường trong phiên họp thường kỳ ngày 5/3. Ảnh: Duowei
Ông Tập Cận Bình khẳng định "Trung Quốc sẽ ngăn chặn tất cả các hành
động nào của những kẻ ly khai nhằm giành độc lập cho Đài Loan". Hơn nữa,
"Chúng tôi sẽ đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, và không bao giờ
cho phép thảm kịch đất nước ly khai trong lịch sử tái diễn. Chính sách
của chúng ta đối với Đài Loan là rõ ràng, nhất quán và sẽ không thay đổi
vì những biến động trong chính trị Đài Loan”
Ông Tập cũng nhấn mạnh, chính quyền Đài Loan phải tuân thủ thỏa thuận
1992, theo đó Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của "một
Trung Quốc".
Trong bài phát biểu về chính sách trước Quốc hội ngày 5/3, Thủ
tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường không đề cập đến cuộc bầu cử tại Đài Loan
vừa qua. Nhưng ông lên tiếng khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục giữ vững
các chính sách về Đài Loan và muốn “tiếp tục tăng cường phát triển quan
hệ Đài Loan và đại lục và đảm bảo hòa bình và an ninh ở eo biển Đài
Loan”.
Bà Thái Văn Anh - người phụ nữ vừa đắc cử chức lãnh đạo Đài Loan
trong cuộc bầu cử hồi tháng 1/2016 và sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tháng
5, từng tuyên bố muốn duy trì hiện trạng hòa bình và ổn định giữa Trung
Quốc đại lục và Đài Loan.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét