Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 262
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Long An
VOV.VN - Ngày 15/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm và làm việc tại tỉnh Long An.
Chuyến thăm
và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là để tìm hiểu việc thực
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, đối
ngoại, công tác xây dựng đảng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Cùng đi với Tổng Bí
thư có lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban, Bộ, ngành Trung
ương.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu với cán bộ chủ chốt tỉnh Long An.
Sáng 15/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã
về thăm cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa.
Đây là vùng đất có truyền thống cách mạng, là nơi có nhiều tuyến giao
thông quan trọng đi qua. Trước đây, Đức Hòa Đông nói riêng và huyện Đức
Hòa nói chung thu nhập chủ yếu từ làm nông nghiệp. Từ năm 1994 khi thực hiện quy hoạch phát
triển công nghiệp, vùng đất hoang hóa, bưng biền bắt đầu phát triển hình
thành những nhà máy, công ty, xí nghiệp. Hiện nay, ở Đức Hòa đã có 10
khu công nghiệp, 10 cụm công nghiệp, trong đó có 7 khu công nghiệp và 6
cụm công nghiệp đang hoạt động. Trả lời câu hỏi của Tổng Bí thư về việc thực
hiện công nghiệp hóa qua thực tế ở địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Đức
Hòa Đông Nguyễn Văn Sỹ cho biết công nghiệp địa phương phát triển, đời
sống nhân dân đã có nhiều thay đổi so với trước kia. Hiện nay, thu nhập
bình quân của người dân xã khoảng hơn 30 triệu đồng/người/năm; hộ khá
giàu chiếm 70%, bà con có công ăn việc làm. Cùng với phát triển công
nghiệp, huyện Đức Hòa có 6 xã điểm xây dựng nông thôn mới. Riêng xã Đức
Hòa Đông đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm xã Đức Hòa Đông.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá việc
xã Đức Hòa Đông nói riêng, huyện Đức Hòa nói chung sớm lựa chọn phát
triển công nghiệp là hướng đi đúng, qua đó đã làm thay đổi hẳn cơ cấu
kinh tế. Công nghiệp chiếm tới 90%. Thu ngân sách của huyện hiện nay đạt
300 tỷ đồng. Đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành. Tổng
Bí thư cho rằng quá trình thực hiện công nghiệp hóa, xây dựng nông thôn
mới đòi hỏi phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, nếp làm việc, cách quản
lý, nhưng vẫn phải giữ được nét đẹp, sống có nghĩa, có tình. Đồng thời
phải tính toán để xử lý các vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh
trật tự, giải quyết chỗ ở cho người lao động ở nơi khác đến làm việc và
sinh sống tại huyện. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở “Chúng
ta phát triển kinh tế nhưng phải hết sức chăm lo công bằng xã hội; tăng
trưởng kinh tế nhanh nhưng phải bền vững, phải chăm lo chính sách xã
hội, trong chính sách xã hội thì vấn đề chăm lo cho người nghèo, người
có công, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đến thăm
công ty cổ phần sợi Đông Quang nằm trong khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức
Hòa Hạ. Được xây dựng từ cách đây 20 năm với 100 lao động, đến nay công
ty đã giải quyết việc làm cho hơn 6.000 lao động chủ yếu là người địa
phương và người dân tộc Khơ me, mỗi năm nộp ngân sách hơn 100 tỷ đồng.
Tổng Bí thư ghi nhận những cố gắng của công ty Đông Quang quan tâm đến
đời sống người lao động, xây dựng khu nhà ở cho 2.000 công nhân và 1
trường tiểu học cho con em công nhân.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Công ty cổ phần sợi Đông Quang, Khu công nghiệp Hải Sơn.
Chiều 15/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã
làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Long An. Nằm trong Vùng kinh tế trọng
điểm phía Nam, Long An là cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ với khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long, giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh, giao thương thuận
lợi trong đó có nhiều tuyến đường bộ như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 50, đường
Hồ Chí Minh đi qua, có biên giới giáp Campuchia... Tận dụng điều kiện, vị trí địa lý này, những
năm qua, Long An đã bứt phá đi lên, trở thành một trong những tỉnh phát
triển khá ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Công nghiệp và xây dựng chiếm hơn 40% trong
cơ cấu kinh tế, tăng gấp đôi so với năm 2000. Toàn tỉnh hiện có 16 khu
công nghiệp, 14 cụm công nghiệp đang hoạt động. Chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh của Long An đứng thứ 7 cả nước. Nhờ vậy, năm 2015 thu hút đầu tư cả trong
nước và nước ngoài cao nhất trong 5 năm qua, trong đó đầu tư nước ngoài
đạt hơn 1 tỷ đôla Mỹ. Trong phát triển nông nghiệp, đến nay, toàn tỉnh
thực hiện được 28.000ha theo mô hình “Cánh đồng lớn” gắn với liên kết 4
nhà, khép kín từ đầu vào đến đầu ra, ứng dụng khoa học kỹ thuật cao, xây
dựng chuỗi giá trị trong nông nghiệp. 15.000 ha đất trồng các loại cây
kém hiệu quả đã được chuyển sang trồng cây có giá trị kinh tế cao như
thanh long, chanh theo tiêu chuẩn Viet GAP, GLOBAL GAP. Tuy nhiên, tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy
Long An Phạm Văn Rạnh cũng báo cáo với Tổng Bí thư những thiệt hại do
hạn và xâm nhập mặn gây ra. Hiện nay tỉnh có khoảng hơn 8.600ha bị thiệt
hại do hạn, xâm nhập mặn. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng đánh giá: thời gian qua, Long An đã nỗ lực lớn, có
những bước phát triển tương đối toàn diện, rất đáng ghi nhận như: Tăng
trưởng kinh tế bình quân đạt hơn 11% trong nhiệm kỳ 2010-2015; Thu nhập
bình quân đầu người đạt hơn 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ
còn 2,5%, 43 xã đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Ngay sau Đại hội đảng các cấp và Đại hội
đảng bộ tỉnh lần thứ X, tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện chặt chẽ
việc bố trí, sắp xếp cán bộ; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa,
cụ thể hóa để thực hiện 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng
điểm Biểu dương những kết quả này, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc nhở tỉnh không được chủ quan mà phải tiếp tục
suy nghĩ, chủ động để có những bước phát triển nhanh hơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tỉnh
nắm chắc tình hình, dự báo tình huống để có biện pháp ứng phó kịp thời,
trong đó có biến đổi khí hậu, kinh tế chưa bền vững; triển khai quyết
liệt để đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh
được hiện thực hóa trong cuộc sống. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đây là công việc mà
không chỉ Đảng bộ Long An mà tất cả các Đảng bộ trong cả nước phải thực
hiện. Điều quan trọng là phải đưa Nghị quyết vào cuộc sống, chứ không
chỉ ở trên giấy, đảm bảo thống nhất trong nhận thức và chỉ đạo thực
hiện. Trách nhiệm này trước hết thuộc về người đứng đầu. Tổng Bí thư đề nghị tỉnh tập trung phát
triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, xây
dựng hệ thống chính trị. Trong quá trình này phải tập trung vào những
nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, làm việc nào có kết quả việc đó. Đồng
thời phải tiếp tục tìm kiếm các nguồn lực cho phát triển trong đó nguồn
lực tại chỗ, nội lực là quan trọng nhất. Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh Long An tiếp tục
kiện toàn bộ máy, nhân sự sau Đại hội; tập trung để tổ chức thành công
cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và
tặng quà cụ bà Nguyễn Thị Ba, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, năm
nay 100 tuổi đời, 80 năm tuổi đảng đang sinh sống tại thành phố Tân
An./.
Vũ Duy/VOV
Nga rút quân khỏi Syria: Liều thuốc kích thích cho vòng hòa đàm mới
VOV.VN - Theo giới phân tích, quyết định rút quân của
Nga đánh dấu nỗ lực mới nhất của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt xung
đột ở Syria.
Từ ngày 15/3, Nga bắt đầu rút quân khỏi Syria trong bối cảnh vòng hòa đàm mới về Syria được nối lại tại Geneva, Thụy Sĩ. Quyết định
rút quân của Nga được đánh giá là một “thành quả lớn” trong nỗ lực hợp
tác giữa Nga và Mỹ để tìm lời giải cho bài toán cuộc khủng hoảng Syria
đã kéo dài 5 năm qua.
Tổng
thống Putin ra lệnh rút các lực lượng chính của Nga khỏi Syria sau
cuộc họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng
Sergei Shoigu. (Ảnh: RT)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống
Mỹ Barack Obama hôm qua (14/3) có cuộc điện đàm ngay sau khi Nga tuyên
bố rút một phần lực lượng khỏi Syria. Giới chức hai bên cho biết, Tổng
thống Putin và Tổng thống Obama đã thảo luận về “những bước đi tiếp
theo” trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Syria. Theo tuyên bố chính thức của Nhà Trắng,
trong cuộc điện đàm, ông Obama hối thúc ông Putin gây sức ép với Chính
phủ của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad ngừng mọi hoạt động quân sự có
nguy cơ làm đổ vỡ lệnh ngừng bắn mong manh mới đạt được. Bên cạnh đó,
ông Obama cũng đề cập sự tiến triển trong việc triển khai các nỗ lực
viện trợ nhân đạo tại Syria. Trước đó cùng ngày, trong cuộc họp với Ngoại
trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Tổng
thống Nga Putin đã ra lệnh rút các lực lượng chính của Liên bang Nga
khỏi Syria từ hôm nay (15/3). Ông Putin hy vọng việc bắt đầu rút quân đội
Nga khỏi Syria sẽ là liều thuốc kích thích tốt đối với tiến trình đàm
phán giữa các lực lượng chính trị ở quốc gia Trung Đông này. Ông Putin
cho biết thêm rằng, lực lượng quân đội ở lại Syria sẽ tham gia giám sát
thỏa thuận ngừng bắn. Phản ứng với quyết định này của Nga, Chủ
tịch Hội đồng Bảo an, Đại diện thường trực của Angola tại Liên Hợp Quốc -
Đại sứ Gaspar Martins cho rằng: “Chúng ta đã chứng kiến một diễn biến
tích cực trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng Syria là việc Nga rút một
phần quân đội khỏi Syria. Khi chúng ta chứng kiến việc quân đội rút đi,
đồng nghĩa với việc cuộc chiến Syria đã có bước tiến mới. Quyết định của
Nga là một dấu hiệu tốt”. Ông Martins cũng khẳng định, tuyên bố rút
quân của Nga là một “thành quả lớn” trong nỗ lực hợp tác giữa Nga và Mỹ
để tìm lời giải cho bài toán về cuộc khủng hoảng kéo dài 5 năm qua tại
Syria. Trong khi đó, vòng hòa đàm mới giữa các đại
diện của phe đối lập và chính quyền Syria đã được nối lại vào chiều 14/3
(theo giờ địa phương) tại Geneva, Thụy Sĩ. Vòng đàm phán lần này đóng một vai trò quan
trọng, đồng thời đánh dấu nỗ lực mới nhất của cộng đồng quốc tế nhằm
chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn
270.000 người và khiến hàng triệu người dân Syria mất nhà cửa. Chính phủ Syria hôm qua cũng đã trao một văn
bản có tựa đề “Các yếu cố cơ bản cho một giải pháp chính trị” cho Đặc
phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan De Mistura. Phát biểu với báo
giới, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Syria Bashar Ja'afari khẳng
định, ông đã có một cuộc đàm phán tích cực và xây dựng với Đặc phái viên
Mistura. Ông Ja'afari nói:“Chúng tôi đã đệ trình
những ý tưởng và quan điểm của mình với những yếu tố cơ bản cho một giải
pháp chính trị tại Syria. Chúng tôi hy vọng những ý tưởng này sẽ hữu
ích cho nỗ lực ngoại giao của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc trong cuộc gặp
của ông với những phái đoàn đối lập tại Syria”. Đặc phái viên Mistura sẽ có thêm một cuộc
gặp nữa với phái đoàn của Chính phủ Syria vào ngày mai (16/3), với trọng
tâm xoay quanh các vấn đề then chốt. Dự kiến các cuộc đàm phán sẽ kéo
dài trong vòng 2 tuần. Ông Mistura cảnh báo sẽ không có kế hoạch B cho
Syria vì nếu hòa đàm thất bại quốc gia Trung Đông này sẽ trở lại với
cuộc chiến thậm chí còn đẫm máu hơn./.
Hoàng Lê/VOV-Trung tâm TinTổng hợp
Chủ tịch nước phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Iran
VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang :"Chúng tôi mong
rằng, trong chiến lược và chính sách hướng Đông của Iran, Việt Nam là
điểm đến đầu tiên".
Trong
khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Iran, sáng 15/3 (theo giờ Tehran,
tức chiều nay theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự
và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Iran do Phòng Công
nghiệp Thương mại Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại Iran tổ chức.
Tham dự Diễn đàn có, Bộ trưởng các Bộ, ban ngành có liên quan của hai nước và khoảng 200 doanh nghiệp Việt Nam-Iran.
Chủ tịch nước dự diễn đàn doanh nghiệp.
Khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt
Nam-Iran, Bộ trưởng Công nghiệp, mỏ và thương mại Iran Reza Nematzadeh
nhiệt liệt hoan nghênh Việt Nam đã tổ chức đoàn doanh nghiệp sang tìm
hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Iran.
Ông Mohammad-Reza
Nematzadeh nhấn mạnh hai nước có rất nhiều tiềm năng để hợp tác đó là
nông nghiệp, thủy sản, năng lượng, viễn thông, dầu khí, cơ khí.
Với thắng lợi to lớn
của nhân dân Iran, việc bao vây cấm vận đã được dỡ bỏ, mở ra cơ hội mới
cho Iran phát triển, đồng thời tạo cơ hội cho Iran đẩy mạnh hợp tác
thương mại và đầu tư với các nước, trong đó có Việt Nam.
Phát biểu tại diễn đàn,
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, sau 43 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao, Việt Nam và Iran luôn duy trì mối quan hệ chính trị tốt đẹp.
Cả hai quốc gia đều có vị thế và địa lý quan trọng trong từng khu vực với thị trường lớn và dân số đông.
Hai bên nhận thấy rằng
nhu cầu thị trường và tiềm năng hợp tác còn nhiều song chưa được tận
dụng tối đa do những yếu tố chủ quan và khách quan, điều đó đòi hỏi cần
phải có sức bật, đòn bẩy mới và quyết tâm chính trị từ lãnh đạo hai
nước, đặc biệt là quyết tâm và hành động của các doanh nghiệp.
Chủ tịch nước nêu rõ:
Thống kê của Việt Nam chỉ ra rằng quan hệ thương mại giữa hai nước chỉ
đạt mức cao nhất khoảng 185 triệu USD và thiếu ổn định. Các mặt hàng của
Iran cần như: Gạo, chè, cà phê, tiêu, điều... đều là những sản phẩm mà
Việt Nam có vị trí hàng đầu của thế giới nhưng lại không và chưa được
tiếp cận một cách trọn vẹn đến thị trường trên 80 triệu dân tại Iran.
Các dòng vốn, năng lực
kỹ thuật và nguồn tài nguyên của các bạn không đến được với các doanh
nghiệp Việt Nam. Chính vì vậy, làm thế nào để phát huy hiệu quả các
nguồn lực và tiềm năng của mỗi bên, xứng tầm với quan hệ chính trị
truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước là câu hỏi cần được được giải đáp trong
thời gian tới.
Chủ tịch nước chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ.
Chủ tịch nước cũng cho rằng, trong các
cuộc hội đàm với Tổng thống và các nhà lãnh đạo cấp cao Iran, hai bên
đều nhấn mạnh nội dung kinh tế, bàn giải pháp nhằm gỡ nút thắt cho các
hoạt động kinh tế, tiến tới nâng tầm quan hệ hợp tác kinh tế thương mại
hiện nay.
Trước mắt, việc kết nối
nhu cầu hàng hóa, hai bên cần tập trung tìm giải pháp cho các vấn đề
tài chính, ngân hàng để hỗ trợ các doanh nghiệp trong làm ăn buôn bán
với các đối tác của mỗi bên.
Chủ tịch nước cũng
thông báo với Chính phủ và các doanh nghiệp Iran về những thành tựu
trong phát triển kinh tế xã hội và tiềm năng hợp tác song phương cũng
như là cửa ngõ tiếp cận với cả khu vực và với nhiều đối tác kinh tế lớn
trên thế giới thông qua các hiệp định song phương và đa phương mới được
ký kết và có hiệu lực...
Năm 2018, khi các FTA
đi vào thực hiện, Việt Nam sẽ là cửa ngõ tham gia thị trường với hơn 4
tỷ dân, tổng GDP trên 70.000 tỷ USD, thương mại khoảng 31.000 tỷ USD...
Đây là cơ hội lớn cho sự hợp tác giữa Việt Nam-Iran.
Chủ tịch nước nhấn
mạnh: "Trong chính sách phát triển, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn
phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt, cùng có lợi với Iran.
Chúng tôi mong rằng,
trong chiến lược và chính sách hướng Đông của Iran, Việt Nam là điểm đến
đầu tiên. Chúng tôi cũng tự tin rằng sẽ là đối tác tin cậy, hiệu quả
cung cấp môi trường đầu tư và kinh doanh ổn định với khả năng sinh lợi
cao.
Tôi đề nghị các Bộ,
ngành Việt Nam có sự hiện diện tại đây và các cơ quan hữu quan khác ở
nhà theo dõi, nghiên cứu và đưa ra các giải pháp và chính sách ưu đãi,
khuyến khích các doanh nghiệp của Iran hợp tác kinh doanh và đầu tư tại
Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Iran”.
Chủ tịch nước cũng đề
nghị thông qua diễn đàn này các doanh nghiệp hai bên tích cực trao đổi,
chia sẻ thông tin và nỗ lực hướng tới các hợp tác cụ thể.
Chủ tịch nước hy vọng
rằng với quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước, sự hưởng ứng của
cộng đồng doanh nghiệp, hai nước sẽ đạt được các thành công mới trong
phát triển hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong thời gian tới.
Tại diễn đàn, Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giữa
Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Iran. Chủ tịch nước
cũng chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn dầu khí quốc gia
Việt Nam với Công ty Ghadir holding Company./.
Hoàng Dũng/VOV
Vì sao ung thư cổ tử cung luôn 'rình rập' phụ nữ có trình độ?
Xã
hội càng cởi mở, quan hệ xã hội càng nhiều cùng với đó là việc quan hệ
tình dục dễ dàng như hiện nay khiến tỷ lệ phụ nữ có tế bào ung thư cổ tử
cung càng nhiều.
Ung thư cổ tử cung là một trong nhưng căn bệnh có tỷ lệ mắc cao hàng đầu ở phụ nữ,
điều đáng nói hơn đây là căn bệnh đang ngày càng gia tăng về số lượng,
đặc biệt là những nước đang phát triển trong đó có Việt Nam.
Tuy nhiên, để hiểu đúng nguyên nhân gây bệnh, cách phòng tránh
cũng như điều trị bệnh thì không phải người phụ nữ nào cũng biết. Chính
vì lý do đó, chúng tôi giới thiệu tới quý bạn đọc tuyến bài về căn bệnh
ung thư cổ tử cung ở phụ nữ. Tuyến bài này sẽ là những ý kiến, nhận định
của các chuyên gia bác sĩ về nguyên nhân, triệu chứng, sự nguy hiểm
cũng như cách phòng tránh căn bệnh này.
Ung thư cổ tử cung là căn bệnh nguy hiểm và ngày càng gia tăng tỷ lệ
phụ nữ mắc phải thì dường như ai cũng biết. Tuy nhiên, một nghiên cứu
cho rằng nhóm phụ nữ có trình độ cao có tế bào ung thư và tiền ung thư
cao hơn hẳn so với nhóm phụ nữ có trình độ thấp hoặc mù chữ khiến không
ít người phải giật mình.
Đây là nghiên cứu của bác sĩ Phạm Kỳ Sơn (Bệnh viện Đa khoa Hòa
Bình), nghiên cứu trên hơn 2.200 phụ nữ. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy
những con số đáng quan tâm về tỉ lệ ung thư cổ tử cung có liên quan đến trình độ học vấn, nghề nghiệp.
Theo đó, nhóm phụ nữ trình độ đại học tỷ lệ có tế bào ung thư, tiền
ung thư cao nhất với 11,9%, cao hơn hẳn nhóm phụ nữ có trình độ thấp hơn
và mù chữ. Ngoài ra, tỷ lệ phụ nữ có sử dụng thuốc tránh thai có tỷ lệ
tế bào tiền ung thư, ung thư CTC cũng cao hơn so với phụ nữ không dùng
thuốc tránh thai (7,29% so với 4,17%).
Để đi tìm nguyên nhân của những có số khiến nhiều người phải “giật
mình” này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với giáo sư, tiến sĩ Nguyễn
Thị Hoài Đức (Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình). Theo tiến
sĩ Đức, con số trên chỉ là nghiên cứu trong một phạm vi hẹp, trên một
số lượng người có hạn, nên không thể đánh đồng chung tất cả những người
có trình độ cao là có nguy cơ mắc ung thư cổ cung nhiều.
95% các trường hợp ung thư cổ tử cung phát hiện thấy virus HPV. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, đó cũng chính là lời cảnh báo sớm cho xã hội, bởi nếu
không có những biện pháp phòng tránh, sàng lọc và phát hiện thì trong
tương lai thực tế này hoàn toàn có thể xảy ra.
“Hiện nay, xã hội càng cởi mở thì vấn đề quan hệ tình dục càng trở
nên dễ dàng hơn. Phải nói rằng, một bộ phận những người có trình độ vì
một lý do nào đó, hay vì những mối quan hệ xã hội nào đó họ cởi mở hơn
trong vấn đề quan hệ tình dục, thậm chí là quan hệ tình dục với nhiều
người ở nhiều thời điểm khác nhau.
Nhưng họ không hề biết rằng, người bạn tình của họ có thể mang virus
HPV và lây nhiễm sang cho họ, hoặc họ đang mang virus HPV sau đó lây
sang bạn tình, rồi bạn tình đi quan hệ tình dục với người khác và lại
lây nhiễm cho người tiếp theo.
Hơn nữa, đây là những người có trình độ nên trong trường hợp quan hệ
tình dục xong họ dùng các biện pháp ngăn ngừa, điển hình như uống thuốc
tránh thai, điều này cũng là một yếu tố nguy cơ gây nên bệnh ung thư cổ
tử cung…”, tiến sĩ Đức lý giải.
Theo tiến sĩ Đức, việc quan hệ tình dục bừa bãi không chỉ khiến nguy cơ bệnh ung thư cổ tử cung tăng cao,
mà nhiều căn bệnh nguy hiểm lây qua đường tình dục cũng rất dễ mắc phải
như: HIV, lậu, giang mai… Đặc biệt, hệ quả của vấn đề này chúng ta đang
nhìn thấy rất rõ đó chính là tỉ lệ vô sinh ở Việt Nam đang ngày càng
gia tăng.
Để hạn chế căn bệnh này nói chung và ở những người có trình độ như
nghiên cứu trên nói riêng, giáo sư-tiến sĩ Đức cho rằng, quan hệ tình
dục an toàn, chung thủy một vợ một chồng là yếu tố mấu chốt.
Ngoài ra, cần phải khám sàng lọc ung thư cổ tử cung định kỳ, nhằm
phát hiện sớm các tế bào gây ung thư, từ đó có những can thiệp và điều
trị kịp thời, có như vậy mới hạn chế được sự gia tăng căn bệnh này ở chị
em phụ nữ.
Để giúp chị em hiểu đúng hơn về nguyên nhân gây bệnh, cách phòng tránh cũng như điều trị bệnh Ung thư cổ tử cung, Tạp chí Điện tử Khám phá phối hợp với trang thông tin điện tử Eva.vn tổ chức Giao lưu trực tuyến về căn bệnh Ung thư cổ tử cung.
Buổi tư vấn diễn ra vào lúc 14h ngày 25/3/2016 với sự tham gia của 2 chuyên gia hàng đầu về Ung thư cổ tử cung:
- Bác sĩ Lê Văn Quảng, Phó Trưởng khoa Ung Bướu và Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại Học Y.
- Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoài Đức, Viện trưởng Viện sức khỏe sinh sản và Gia đình
Độc giả quan tâm đến vấn đề này có thể gửi câu hỏi cho chuyên gia TẠI ĐÂY.
Ung
thư đang là căn bệnh “giết người” đứng thứ 2, chỉ sau bệnh tim mạch.
Tuy nhiên, hầu hết các căn bệnh ung thư hiện nay khoa học vẫn chưa tìm
ra được nguyên nhân chính xác gây bệnh, mà chỉ xác định được các yếu tố
nguy cơ.
Theo Lê Phương (Khám phá)
Rớt nước mắt vì những mối tình bạc bẽo đã qua của Khánh Thi
Thứ Ba, ngày 15/03/2016 10:00 AM (GMT+7)
"Mẹ
khóc vì khi mẹ treo cổ tự tử thì người cứu mẹ lại chính là mẹ của mẹ.
Và mẹ càng khóc khi mẹ phải đi gặp bạn gái của người tình của mẹ để van
xin cô ấy để anh ấy về bên mẹ."
Mới đây, "Nữ hoàng dancesport" Khánh Thi đã chia sẻ tâm trạng khá dài với nội dung "Thư gửi Kubi! Con trai yêu dấu của mẹ" kèm hình ảnh bé Kubi
khi mới chào đời. Khánh Thi cho biết, cô viết bức thư này trong đêm con
trai bị ốm và mong rằng sau này khi lớn lên, Kubi sẽ hiểu mẹ nhiều hơn.
Bên cạnh chia sẻ về tình mẫu tử, khoảnh khắc con trai ra đời, Khánh Thi
cũng nói về những chặng đường đã qua, với bao vất vả khi từ một cô gái
Bắc kỳ vào TP.HCM lập nghiệp, đặc biệt là về những mối tình trong quá
khứ. Khánh Thi khiến bao người rơi nước mắt khi lần đầu tiên chia sẻ sự
bạc bẽo của những người đàn ông đã đi qua đời mình. Có những nỗi đau
khiến Khánh Thi từng muốn tự tử, từng thất tình đi trong đêm trước cổng
Dinh Độc Lập, và rồi cô lại tự nhủ phải gắng sống để không gì có thể
quật ngã được bản thân. "Mẹ từng chả hiểu vì sao mối tình đầu người ta yêu mẹ kì cục.
Cũng chả hiểu vì sao tình yêu thứ... người ta lại thích lừa dối nhau.
Cũng chẳng biết vì sao tình tiếp..., người ta bỏ mẹ không một tiếng giải
thích rồi lặng lẽ ra đi để mẹ ê chề trước bao miệng đời nghi kị. Cũng
chẳng biết vì sao tình tới... mẹ phải đi lang thang như một con điên
ngoài đường nhiều ngày để mong ô tô cán chết cho, rồi mong người ta hối
hận. Mẹ khóc vì khi mẹ treo cổ tự tử thì người cứu mẹ lại chính là mẹ
của mẹ. Và mẹ càng khóc khi mẹ phải đi gặp bạn gái của người tình của mẹ
để van xin cô ấy để anh ấy về bên mẹ. Và mẹ đã ngất ngoài đường khi
người ta chửi và van xin mẹ hãy tha cho người ta. Mẹ càng khóc khi chú bảo vệ công viên nói với khách qua đường
rằng: cái người thất tình ngồi ở vệ đường công viên trước Dinh Độc Lập
là Khánh Thi đó. Và mẹ đã nuốt nước mắt vào trong khi mẹ đi cấp cứu vì
sắp chết, thì người tình của mẹ vui vẻ nhận điện thoại, trả lời trợ lý
của mẹ rằng hãy tự cứu sống đời cô ấy đi, rồi tiếp tục hú hí với tình
mới. Khi mà mới hôm qua người đó còn hứa với mẹ sẽ bỏ tất cả để yêu mẹ. Mẹ chả bao giờ được yêu tử tế và chả có thằng đàn ông nào thực sự
thuỷ chung như lời họ nói. Mẹ cũng khóc cho cả tình yêu cô trò mà xã
hội lấy làm tựa đề để bình luận. Chả ai biết được rằng để mạnh mẽ thế
kia là bao đắng cay mẹ phải chịu." - Khánh Thi tâm sự.
Khánh Thi chia sẻ những tâm sự rớt nước mắt về chuyện tình đã qua.
Dưới đây là tâm sự của Khánh Thi gửi con trai: "Thư gửi Kubi! Con trai yêu dấu của mẹ. Đêm nay là một đêm rất dài đối với mẹ. Từng giọt nước mắt lăn dài
rồi rơi xuống miệng, xuống cổ. Mẹ cố nuốt giọt mặn vào trong và lòng mẹ
xót xa lắm. Con đã gần 8 tháng tuổi chỉ biết ăn, ngủ và khám phá sự đời qua
ánh nhìn. Nhưng mẹ vẫn viết cho con bức thư này với hy vọng sau này nếu
như con khôn lớn, một lúc nào bỗng dưng mẹ con mình giận nhau hoặc vì lý
do nào khác, con hãy mở bức thư này để hiểu lòng mẹ nha con. Nếu như không có đêm nay, khi mẹ phải thật sự thức để trông nom
giấc ngủ của con, để được ngắm con, được nghe tiếng thở có đều của con
không, thì không bao giờ mẹ viết bức thư này, nếu như đêm nay con không
ốm. Kubi à, mẹ không phải tuýp người hay kể lể, than vãn về cuộc sống
vất vả mọi mặt của mình, và mẹ là con người ngạo nghễ, tự trọng cao và
thẳng tính tuyệt đối. Nhưng vì sao mẹ hay khóc??? - Mẹ khóc vì mẹ không thể nói, không thể diễn đạt trước bàn dân thiên hạ rằng mẹ là một người phải xa quê để lập nghiệp. - Mẹ khóc vì mẹ nhớ Hà Nội, nơi mà tuổi thơ của mẹ không có nhiều sóng gió. - Mẹ khóc vì những lần đổi vận đời, mẹ phải đổi từ nghiệp vũ công
sang vận động viên, từ nghiệp giám khảo sang ca sĩ, từ nhà giáo sang
biên đạo. Con ạ, nó là cái duyên nhưng mẹ phải chịu cực và đau khổ để
cái duyên đó nó đến với mình. Mẹ khóc vì họ đoàn kết với nhau để không cho mẹ được chen chân
lập nghiệp xứ Nam. Mẹ khóc vì sự nghiệp của mẹ nó cứ lận đận, ngậm đắng
nuốt cay, tủi thân một mình cày cuốc với ý chí phải sống được nơi đây
khi bị cấp trên chèn ép và cấp dưới lòn dao đâm thấu xương. - Mẹ khóc vì duyên tình mẹ chẳng giống ai. Mẹ từng yêu ngây dại
và chẳng toan tính. Ai được mẹ yêu khi chia tay rồi mẹ vẫn ngợi ca chẳng
hề kêu ca. Mẹ không bao giờ lưu giữ cái chữ hận. Mẹ chỉ lưu giữ khoảnh
khắc khi người ta có duyên đến với nhau. Mẹ từng chả hiểu vì sao mối tình đầu người ta yêu mẹ kì cục. Cũng
chả hiểu vì sao tình yêu thứ... người ta thích lừa dối nhau. Cũng chẳng
biết vì sao tình tiếp... người ta bỏ mẹ không một tiếng giải thích rồi
lặng lẽ ra đi để mẹ ê chề trước bao miệng đời nghi kị. Cũng chẳng biết
vì sao tình tới... mẹ phải đi lang thang như một con điên ngoài đường
nhiều ngày để mong ô tô cán chết cho rồi mà mong người ta hối hận. Mẹ khóc vì khi mẹ treo cổ tự tử thì người cứu mẹ lại chính là mẹ
của mẹ. Và mẹ càng khóc khi mẹ phải đi gặp bạn gái của người tình của mẹ
để van xin cô ấy để anh ấy về bên mẹ. Và mẹ đã ngất ngoài đường khi
người ta chửi và van xin mẹ hãy tha cho người ta. Mẹ càng khóc khi chú bảo vệ công viên nói với khách qua đường
rằng: cái người mà thất tình ngồi ở vệ đường công viên trước Dinh Độc
Lập là Khánh Thi đó. Và mẹ đã nuốt nước mắt vào trong khi mẹ đi cấp cứu
vì sắp chết, thì người tình của mẹ vui vẻ nhận điện thoại rồi trả lời
trợ lý của mẹ rằng hãy tự cứu sống đời cô ấy đi, rồi tiếp tục hú hí với
tình mới. Khi mà mới hôm qua người đó còn hứa với mẹ sẽ bỏ tất cả để yêu
mẹ. Mẹ chả bao giờ được yêu tử tế và chả có thằng đàn ông nào thực sự thuỷ chung như lời họ nói. Mẹ cũng khóc cho cả tình yêu cô trò mà xã hội lấy làm tựa đề để
bình luận. Chả ai biết được rằng để mạnh mẽ thế kia là bao đắng cay mẹ
phải chịu.
Ngay cả khi yêu Phan Hiển, cô cũng bị nhiều điều tiếng của người đời.
Mẹ khóc vì thói đời bạc bẽo ngay cả với nghề dạy học. Mẹ khóc vì
bao học trò ra đi với đủ sự toan tính. Và chẳng có ai quay lại cảm ơn
khi thành công của họ hôm nay là nhờ vào cái tâm dạy dỗ của mẹ bấy lâu. Mẹ cũng khóc cho sự giả dối của một số phụ huynh khi họ cần đến mẹ dạy dỗ con họ. Mẹ khóc cho cái việc biết mà thôi đành ngậm làm ngơ, cho sự giả
dối trơ trẽn của học sinh ruột già ruột non mình dốc lòng dạy dỗ. Mẹ khóc vì mẹ thật tâm hy sinh cuộc sống và sức khoẻ bản thân để
lo cho một thế hệ VĐV mới cần thay máu cho đời sống thể thao nước nhà.
Mẹ khóc vì mẹ hy sinh tuổi xuân cho đam mê và đem lại kiêu hãnh cho môn
thể thao mẹ theo đuổi bằng những huy chương danh giá mà đến giờ vẫn chưa
có VĐV nào đạt thêm được. Nhưng rồi đổi lại chả có gì ngoài việc mẹ vẫn
tiếp tục phải năn nỉ người ta từ việc xin đi thi cho đến xin đi tập.
Thế hệ trẻ bây giờ sẽ chẳng bao giờ có được huy chương như mẹ vì mẹ biết
rằng họ không chịu hy sinh cái tâm để có được cái đức. Và sẽ chẳng có huy chương nào nữa khi thể thao nước nhà chẳng tôn vinh đủ cho sự cống hiến của một thời vận động viên. Và khóc cho sự nghiệp vẻ vang mà bảo hiểm chẳng có. Khóc cho tấm Huân chương Lao động hạng Ba mà vẫn bị cắt hợp đồng như cơm bữa. Mẹ khóc cũng nhiều khi vì mẹ mong cho học viên đoạt giải mà họ không được. Và cũng khóc khi họ được giải vì mẹ mừng hơn cả họ. Mẹ khóc trên cả sóng truyền hình vì nhiều lý do (vì họ nhảy đẹp,
vì họ bị loại, vì họ diễn xuất thần, vì họ chơi bẩn nhau ngay trên sóng,
vì họ diễn kịch giả nai để khán giả thương, vì họ là những thí sinh vô
tội, vì mẹ là đứa bảo vệ liêm khiết, chẳng hay vì một câu hỏi ngắn gọn
sau bao năm nén lại để quên mà vẫn vô tình đến vậy. Hay vì sự trung
thành với một tập thể mà người ta bản chất cũng chả cần mình đến vậy). Mẹ còn khóc vô điều kiện khi người ta đem những con vật cưng nhất của mẹ đi khỏi nhà. Mẹ khóc khi mẹ chẳng đủ tiền nuôi sống bản thân và cả người thân
mà vẫn đem tiền đi giúp đỡ thiên hạ. Và khóc vì rằng 35 tuổi đầu vẫn
chưa được ấm êm. Mẹ khóc vì mẹ phải nhận những việc mà không hề mong muốn. Me khóc vì mẹ đôi khi phải dàn dựng cho cả những chân dài đầy
toan tính mà không thể từ chối ra sao. Và khóc khi thức dậy là 8h sáng
và được đi ngủ lúc 3h đêm. Mẹ khóc vì chả biết tại sao lại chấp nhận và yêu ba Kubi đến thế.
Và mẹ khóc vì bên mẹ không thực sự có ai làm đại gia cho đời mình. Khóc
vì lòng tự trọng quá lớn. Khóc vì ba con đã hy sinh cái tính ham chơi của trai trẻ để bên mẹ, già dặn từng bước làm người đàn ông của gia đình. Và mẹ đã khóc vì hạnh phúc khi sinh ra con. Và mẹ cũng hiểu lý do khiến Kubi hay cười. Có lẽ để bù trừ lại những giọt nước mắt mẹ đã rơi xuống cuộc đời đầy éo le của mẹ. Cuộc đời của người đàn bà nhỏ bé với sức sống mạnh mẽ từ ý chí đến tinh thần. Và đây là khoảnh khắc đáng hãnh diện nhất cuộc đời mẹ khi sinh ra
con. Hãy thương mẹ dù chỉ là những vết mổ để lôi kéo con đến với cuộc
đời này. Mẹ yêu con!".
Cây đại thụ làng nhạc - nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời để
lại bao nuối tiếc cho các thế hệ nghệ sĩ và người yêu nhạc nước nhà. Cả
cuộc đời, ông đã tạo nên một "gia tài" đồ sộ những tác phẩm đi cùng năm
tháng.
BấmSUBSCRIBEngay để chia sẻ video này trên youtube:
Bản nhạc
"Một mình" đã làm nhiều người xúc động về mối tình son sắt, thủy chung
của Thanh Tùng với người vợ đã khuất. Trình bày: Hà Anh Tuấn.
Khi trái tim đã... ngủ yên
Sáng nay, Nhạc sĩ Thanh Tùng đã vĩnh biệt thế gian. Trái tim nhạc sĩ đã ngủ yên và lối cũ không còn bóng dáng Người, nhưng những câu chuyện nhỏ của ông vẫn còn mãi với nhân gian.
Nghe đâu đây lời Thanh Tùng nói: "Hãy chôn tôi với cây đàn ghi-ta"... Ngoài sân kia hoa tím vẫn rơi, cây sầu riêng vẫn trổ bông, hoàng hôn còn đậm màu lá và ai đó vẫn "hát với chú ve con", song người nhạc sĩ tài hoa, mộc mạc đã mãi mãi ra đi.
Nhạc sĩ Thanh Tùng. Ảnh: Quý Đoàn - Vnexpress.
Người nhạc sĩ gốc Khánh Hòa chưa một phút nào bỏ quên niềm đam mê âm
nhạc, ngay cả trong những ngày bệnh tật, ngồi xe lăn. Có những ngày,
người ta thấy Thanh Tùng gầy rạc đi, như thể những xúc cảm, tinh túy
trong mỗi lời thơ, dòng nhạc đã rút hết sức lực của ông.
Giờ đây, Thanh Tùng không còn cơ hội lang thang để "một ngày tình cờ, trên đường phố tôi có bàn chân em". Nhưng chắc hẳn ông vẫn mang theo bên mình trái tim ca hát lãng du khi về với miền đất mẹ.
BấmSUBSCRIBEngay để chia sẻ video này trên youtube:
"Trái tim không ngủ yên" - Trình bày: Bằng Kiều & Ngọc Anh.
Cảm thức về những tác phẩm của Nhạc sĩ Thanh Tùng, nhiều người yêu nhạc đã từng bật lên những dòng thơ đầy xúc động: "Khâm phục nhạc sỹ tài hoa In trong công chúng khúc ca trữ tình Thật khó quên lắm "Một mình" Và đây nữa "Lời tỏ tình mùa xuân" Lời thơ, tiếng nhạc vang ngân Khiến người thưởng thức bao lần thăng hoa Những tác phẩm tựa món quà Đi cùng năm tháng, trẻ già đón nghe..."
(Lê Phương)
Hoa hậu bị trao nhầm vương miện là mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới
Vừa
qua, Global Beauties đã công bố người đẹp được phong danh hiệu quyến rũ
nhất năm 2015/2016, người đúng đầu đó là Hoa hậu bị trao nhầm vương
miện của Colombia trong HHHV.
Chuyên trang sắc đẹp Global Beauties đã có truyền thống bình chọn ra Hoa hậu đại diện cho người phụ nữ gợi cảm nhất năm. Người đẹp đầu tiên được vinh danh vào năm 2000 là Diana Nogueira của Tây Ban Nha.
Vừa qua, Global Beauties đã công bố người đẹp được phong danh hiệu
này năm 2015/2016, đó là Hoa hậu bị trao nhầm vương miện của Colombia
trong HHHV 2015.
Người đẹp
Colombia, Ariadna Gutierrez được trang Globalbeauties vinh danh, vượt
qua hàng trăm hoa hậu khác trên thế giới trở thành mỹ nhân quyến rũ
nhất. Ngoài ra, Ariadna còn được bình chọn là Hoa hậu gợi cảm nhất khu
vực Mỹ Latin.
Người đẹp
Colombia gây chú ý suốt thời gian qua vì sự cố trao nhầm vương miện của
MC trong đêm chung kết HHHV. Chính sự cố hi hữu này khiến cô gái 22 tuổi
được chú ý chẳng thua kém tân hoa hậu. Ariadna sắp tới sẽ tham gia
một bộ phim cùng siêu sao Hollywood Vin Diesel. Cô thu hút nhiều hợp
đồng quảng cáo và tên tuối phủ sóng toàn cầu sau cuộc thi.
Hoa hậu Rattikorn Kunsom của Thái Lan, người đẹp được bình chọn là gợi cảm nhất khu vực châu Á.
Người đẹp
Australia, Claire Elizabeth Parker là người đẹp quyến rũ nhất châu Đại
Dương. Cô từng đoạt Á hậu 1 Miss Grand International.
Vladislava Evtushenko người đẹp Nga được bình chọn là người đẹp quyến rũ nhất châu Âu. Cô cũng là thí sinh của cuộc thi HHHV.
Hoa hậu Thế giới 2015 - người đẹp Tây Ban Nha Mireia Lalaguna là mỹ nhân đại diện cho khu vực Địa Trung Hải.
Người đẹp Canada Siera Bearchell được vinh danh mỹ nhân đẹp nhất khu vực Bắc Mỹ và Caribbe.
Margaret Muchemi của Kenya là mỹ nhân quyến rũ nhất châu Phi. Cô từng dự thi Hoa hậu siêu quốc gia
Cập nhật Hình Ảnh, VIDEO nổi bật Chung kết hoa hậu Hoàn vũ 2016 liên tục được cập nhật tại Thời Trang. Thông tin bên lề Hậu Trường đêm chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2016 sẽ được cập nhật liên tục tại Eva.vn.
Theo Bảo Ngọc (Khám Phá)
Mai Phương Thúy, Diễm Trang gợi cảm lấn át các hoa hậu khác
Minh Anh, ảnh: Hải Nguyễn |
0
Chia sẻ:
Mai Phương Thúy, Diễm Trang ăn vận khá nóng bỏng khi hội ngộ dàn hoa hậu nữ tính, kín đáo.
Sáng 15/03, sự kiện giới thiệu cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam
2016” diễn ra tại TP. HCM với sự có mặt của đại diện ban tổ chức, các
đơn vị tài trợ cùng đông đảo các hoa hậu, á hậu từng thành danh tại cuộc
thi.
Xuất hiện nổi bật trong buổi giao lưu, hoa hậu Mai Phương Thúy, Thùy Dung, á hậu Diễm Trang, Huyền My đều lựa chọn những bộ đồ gợi cảm, quyến rũ để khoe vẻ nóng bỏng của hình thể.
Trong khi đó, các hoa hậu như: Hà Kiều Anh, Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo, Kỳ Duyên lại thể hiện sự nữ tính, dịu dàng khi mặc trang phục kín đáo.
Dàn người đẹp gồm: Hà Kiều Anh, Ngọc Hân, Mai Phương Thúy, Thùy Dung, Kỳ Duyên, Đặng Thu Thảo, Diễm Trang, Huyền My.
Được đại diện để chia sẻ cảm xúc sau gần 2 năm nắm giữ những ngôi vị cao quý, Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên cho biết: “Khi xem lại clip đăng quang, cảm xúc của tôi vẫn như xưa và tim vẫn đập thình thịch.
Đến thời điểm bây giờ, tôi đã đi được hết 2/3 chặng đường làm hoa hậu và trải qua đầy đủ các cảm xúc vui, buồn khác nhau.
Khi trở thành đương kim Hoa hậu Việt
Nam, mọi thứ với tôi đều rất mới mẻ. Tôi đã vướng vào những scandal vì
chưa có kinh nghiệm và không biết gì về showbiz.
Kỳ Duyên đại diện dàn người đẹp chia sẻ.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng mình cũng
cần phải trải qua những điều như vậy để đến bây giờ trưởng thành hơn.
Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ yêu quý tôi trong suốt thời gian
qua”.
Ngoài tâm sự của Kỳ Duyên, ở phần giao
lưu chính thức, đại diện đơn vị thực hiện Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng bật
mí nhiều thông tin liên quan đến mùa giải năm nay.
Sẽ tổ chức vòng chung kết tại TP. HCM
sau 14 năm, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 còn tăng cường nhiều nội dung
thi, giải thưởng mới và nhiều hoạt động hướng xã hội, cộng đồng.
Mai Phương Thúy thân thiết với Đặng Thu Thảo trong sự kiện.
Bên cạnh các giải chính gồm: Hoa hậu, Á
hậu 1, Á hậu 2 cùng các giải phụ quen thuộc, năm nay, Hoa hậu Việt Nam
còn có thêm giải Người đẹp Nhân ái và dự kiến giải Người đẹp Truyền
thông.
Theo bật mí mới nhất của ban tổ chức,
Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo sẽ là người đẹp có mặt trong hội
đồng giám khảo của mùa giải năm nay.
Vòng Sơ khảo và Chung khảo phía Nam dự kiến diễn ra vào nửa đầu tháng
7 và khu vực phía Bắc dự kiến là trung tuần tháng 7. Đêm Chung kết sẽ
tổ chức vào tối ngày 27/08/2016 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP. HCM.
Hoa hậu Việt Nam 1992 mặc áo dài nữ tính đi hội ngộ đàn em.
Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy điệu đà với váy ngắn.
Hoa hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung khoe vóc dáng thon gọn với đầm bó sát.
Vẻ lịch lãm, kín đáo của Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo.
Nhan sắc hiện tại của Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên.
Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014 Diễm Trang
gây chú ý nhiều nhất với gu ăn vật "lột xác" hoàn toàn so với những lần
xuất hiện trước đây.
theo Trí Thức Trẻ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh
VOV.VN - Cử tri Hà Tĩnh đánh giá, nhiệm kỳ Quốc hội khóa
XIII đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác lập pháp và quyết định những
vấn đề quan trọng.
Sáng 15/3,
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri là lãnh đạo
chủ chốt của tỉnh, huyện, thị xã tỉnh Hà Tĩnh để báo cáo kết quả nhiệm
kỳ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII
và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11 Quốc
hội khóa XIII. Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hà Tĩnh đánh giá cao hoạt động ngày càng đổi mới của Quốc hội. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng.
Cử tri phấn khởi trong nhiệm kỳ Quốc hội
khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đã tổ chức 45 cuộc họp chuyên
đề đóng góp ý kiến vào các dự án luật, đóng góp hơn 500 ý kiến tại nghị
trường, đặc biệt đã thực hiện hơn 360 cuộc tiếp xú cử tri.Kết quả này góp phần vào thành công chung của Quốc hội, cũng như góp phần to lớn thúc đẩy phát triển của tỉnh Hà Tĩnh. Đánh giá cao Quốc hội, Chính phủ đã có những
quyết sách kịp thời để ổn định kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc
phòng, đặc biệt là an ninh trên biển, tuy nhiên, cử tri băn khoăn về một
số vấn đề như nợ công, ô nhiễm môi trường, hạn hán… Cử tri mong muốn, Quốc hội, Chính phủ tiếp
tục có các giải pháp để kịp thời khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt
khi Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, cử tri Hà Tĩnh bày tỏ
sự lo lắng trước sức ép cạnh tranh sản phẩm nông sản, khó khăn trong huy
động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, thủ tục hành chính trong đầu
tư công còn rườm rà. Việc chậm ban hành các thông tư hướng dẫn khiến cho các luật được Quốc hội thông qua như Luật đất đai chưa đi vào cuộc sống. Cử tri Hà Tĩnh cũng kiến nghị Nhà nước cần
có thêm các chính sách để bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử đang
xuống cấp trên địa bàn tỉnh, góp phần gìn giữ nét văn hóa dân tộc và
giao dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ. Trao đổi với cử tri về hoạt động của Quốc
hội và công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng,
những bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII có ý
nghĩa quan trọng để nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV hoạt động hiệu quả hơn
nữa, xây dựng hệ thống pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đồng thời khẳng
định, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII sẽ quyết định nhân sự lãnh đạo
nhà nước, quyết định những vấn đề rất quan trọng, cũng như đánh giá 5
năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đề ra phương hướng
nhiệm vụ cho 5 năm tới. Trong công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đã ban hành
nhiều đạo luật, trong đó có Hiến pháp 2013. Đây là điều kiện quan trọng, cơ bản để đưa
đất nước vận hành theo trật tự pháp luật trong một giai đoạn dài; tạo
điều kiện cho đất nước phát triển ổn định. Trước sự quan tâm của cử tri liên quan đến
cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2016-2021, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Hà Tĩnh chuẩn bị
chu đáo để cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp, trong đó phải đảm bảo công bằng,
dân chủ, tiết kiệm và không để các thế lực tác động làm sai lệch ý nghĩa
và kết quả của cuộc bầu cử. Kết quả bầu cử là chọn ra được người có tâm có đức, có tài, vì lợi ích của nhân dân. Trả lời băn khoăn của cử tri về những khó
khăn trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng và Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã có các chủ trương, đường lối cho cả nhiệm
kỳ 5 năm tới. Do đó Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cử
tri toàn tỉnh Hà Tĩnh cần quyết tâm, đồng thuận thực hiện thắng lợi các
Nghị quyết của Đảng, trong đó chú trọng phát triển bền vững, có yếu tố
khoa học cao, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, cơ cấu sản phẩm
cạnh tranh, phải xây dựng Hà Tĩnh thành một tỉnh giàu đẹp, người dân có
cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.
TTO - Chiều 15-3, Ủy ban bầu cử
TP.HCM đã họp nghe báo cáo tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Nguyễn Hoàng Năng,
chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết theo thống kê, số hồ sơ
ứng cử đại biểu Quốc hội là 90, trong đó có 30 nữ (chiếm 33,3%), ứng
viên trẻ là 23 người (chiếm 25,6%).
Đặc biệt, có 45 người ngoài Đảng (chiếm 50%).
Số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND là 203. Trong đó ứng viên nữ có 79
người (chiếm 38,9%), ứng viên trẻ 40 người (chiếm 19,7%), ứng viên ngoài
Đảng 52 người (chiếm tỷ lệ 25,6%).
Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - chủ tịch Ủy
ban bầu cử TP.HCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM rà soát lại danh
sách ứng viên để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tổ chức
lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, cử tri nơi công tác một cách chặt chẽ, dân
chủ, khách quan.
Bà Tâm cũng đề nghị Ủy ban bầu cử ở các địa phương chú ý phối hợp với
các cơ quan chức năng làm tốt công tác xác minh đơn thư khiếu nại, tố
cáo để trả lời cho cử tri.
MAI HƯƠNG
Nghi án Donald Trump kích động ẩu đả
Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi tuần hành tranh cử ở bang Florida ngày 14.3.2016 - Ảnh: Reuters
Cảnh sát bang Bắc Carolina ngày 14.3
cho biết đang điều tra xem có phải ứng viên tổng thống Donald Trump đã
kích động cuộc ẩu đả giữa người ủng hộ ông và người biểu tình trong
buổi tuần hành tranh cử.
Ông John McGraw (78 tuổi), người ủng hộ tỉ phú Trump, bị truy tố
tội hành hung người khác và gây mất trật tự xã hội, sau khi đấm Rakeem
Jones - một người biểu tình da màu - trong buổi tuần hành tranh cử đầy
hỗn loạn của ông Trump ở Bắc Carolina ngày 9.3, theo AFP.
Ông McGraw, còn tuyên bố “lần tới chúng tôi có thể sẽ giết Jones”, chuẩn bị hầu tòa ngày 6.4.
“Chúng tôi đang xem xét các khả năng, bao gồm truy tố thêm một số
tội danh khác đối với ông McGraw, và điều tra xem liệu ông McGraw có
hành động này là do ông Trump sai khiến hay chiến dịch tranh cử của ông
Trump làm kích động cuộc ẩu đả…”, AFP dẫn lại thông cáo của văn phòng
cảnh sát trưởng hạt Cumberland (bang Bắc Carolina).
Ông Trump tuyên bố sẽ cân nhắc trả tiền án phí cho ông McGraw.
Những vụ đụng độ giữa người phản đối và người ủng hộ ông Trump hồi
cuối tuần qua ở Chicago đã trở thành tâm điểm trên truyền thông Mỹ. Các
đối thủ của ông Trump trong nội bộ đảng Cộng hòa và cả những người từ
đảng Dân chủ cáo buộc tỉ phú Trump tạo ra một “môi trường tranh cử độc
hại”.
Người biểu tình cũng xuất hiện trong buổi tuần hành tranh cử của tỉ
phú Trump tại bang Bắc Carolina vào ngày 14.3, ngay trước thềm vòng bầu
cử sơ bộ “Siêu thứ ba lần 2” sẽ diễn ra tại 5 bang Florida, Illinois,
Missouri, Bắc Carolina và Ohio trong ngày 15.3.
Nhiều người Việt ở Mỹ nói 'không' với tỉ phú Donald Trump
Ông Donald Trump tại một cuộc vận động tranh cử ở Bloomington, bang Illinois ngày 13.3.2016 - Ảnh: Reuters
Bỉ: Một vụ nổ súng liên quan tới khủng bố Paris
Hải Võ |
Cảnh sát Bỉ trong chiến dịch tìm kiếm đang diễn ra, liên quan đến vụ khủng bố Paris. (Ảnh: RT)
Chia sẻ:
Một
vụ nổ súng vừa xảy ra ở thủ đô Brussels, Bỉ khi nhà chức trách tiến
hành cuộc tìm kiếm có liên quan đến vụ khủng bố Paris ngày 13/11/2015.
Reuters
cho hay, nữ đại diện cảnh sát Bỉ tiết lộ, một sĩ quan cảnh sát đã bị
thương trong cuộc đột kích vào căn nhà ở vùng ngoại ô Forest, nhưng chưa
rõ có phải người này bị bắn hay không.
Người phát ngôn trên cũng từ chối bình luận về thông tin cho rằng các đơn vị chống khủng bố đã tham gia vào cuộc tìm kiếm.
Tờ La Dernière Heure của Bỉ cho biết,
một khẩu Kalashnikov (AK-47) đã được sử dụng trong vụ việc mới xảy ra,
và kẻ nổ súng đã bỏ trốn.
Khu vực hiện trường nơi cảnh sát Bỉ tiến hành vụ đột kích và sau đó xảy ra nổ súng
Thị trưởng Forest, ông Marc John
Ghyssels đã xác nhận thông tin vụ nổ súng, nhưng nói rằng số lượng nghi
phạm đang tẩu thoát vẫn chưa được xác định.
Cảnh sát đã phong tỏa các con đường ở
Forest, trong khi một chiến dịch quy mô của cảnh sát đang được tiến
hành, theo ghi nhận của phóng viên Reuters tại hiện trường.
Một nhà báo của tờ France Info dẫn lời nhà chức trách nước này tiết lộ, chiến dịch tìm kiếm của cảnh sát Bỉ không nhằm vào Salah Abdeslam, nghi phạm trong vụ khủng bố Paris 13/11/2015 hiện đang bỏ trốn, được cho là hỗ trợ trang bị cho những kẻ tấn công liều chết.
Theo RT (Nga), khu vực Forest nằm gần Molenbeek, địa điểm mà cảnh sát Bỉ đã bắt giữ một số đối tượng tình nghi liên quan đến vụ khủng bố Paris, khiến 132 người thiệt mạng.
Giới chức Bỉ vẫn tiếp tục truy tìm các nghi phạm và những kẻ hỗ trợ có liên quan ở Bỉ.
Cảnh sát Bỉ có mặt tại hiện trường
theo Trí Thức Trẻ
Nhật – Hàn bày tỏ quan ngại vì tuyên bố mới nhất của Triều Tiên
VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cảnh báo,
Triều Tiên sẽ "tự hủy diệt" nếu không thay đổi và tiếp tục đối đầu mạnh
mẽ với cộng đồng quốc tế.
Phản ứng sau
tuyên bố mới nhất CHDCND Triều Tiên về kế hoạch tiến hành phóng thử tên
lửa mang đầu đạn hạt nhân mới, Chính phủ Nhật Bản cho rằng, đó là hành
động không thể chấp nhận được, đồng thời yêu cầu Triều Tiên ngừng ngay
những động thái khiến tình hình khu vực thêm căng thẳng.
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Ảnh: Bloomberg)
Chánh văn phòng Nội các Nhật
Bản Yoshihide Suga nói: “Nhật Bản hoàn toàn không cho phép Triều Tiên
tiếp tục chương trình phát triển tên lửa hạt nhân và phải ngừng thái
độ gây hấn như vậy… Nhật Bản mạnh mẽ kêu gọi Triều Tiên cần nghiêm túc
trước những cảnh báo của cộng đồng quốc tế, đồng thời tuân thủ nghiêm
túc nghị quyết của Liên Hợp Quốc vừa thông qua. Triều Tiên phải ngừng
ngay các hành động khiêu khích, không làm leo thang căng thẳng trong khu
vực”. Trong khi đó, tại cuộc họp Nội các ở thủ đô
Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cảnh báo Triều Tiên sẽ "tự hủy
diệt" nếu không thay đổi và tiếp tục đối đầu mạnh mẽ với cộng đồng quốc
tế. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cùng ngày đã bày tỏ
nghi ngờ tuyên bố của Triều Tiên cho rằng nước này đang sở hữu được công
nghệ tên lửa quay trở lại khí quyển. Mặc dù vậy, quân đội Hàn Quốc đã
nhận được lệnh duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất để đối phó
với bất kỳ mối đe dọa nào từ phía từ Triều Tiên. Những tuyên bố cứng rắn của Hàn Quốc và Nhật
Bản được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên tuyên bố đã một cuộc thử
nghiệm thành công trong phòng thí nghiệm về khả năng quay trở lại khí
quyển của một tên lửa đạn đạo và sẽ tiến hành các vụ thử kích nổ đầu đạn
hạt nhân trong thời gian sớm nhất có thể./.
Mai Liên/VOV-Trung tâm TinTheo Reuters
Ông Htin Kyaw là Tổng thống dân sự Myanmar đầu tiên kể từ năm 1960
VOV.VN - Ông Htin Kyaw, trợ thủ thân cận của bà Aung San
Suu Kyi đã trở thành Tổng thống Myanmar sau khi giành được chiến thắng
với 360/652 phiếu bầu.
Reuters
đưa tin, ngày 15/3, các nghị sỹ trong Quốc hội Myanmar (gồm Thượng viện
và Hạ viện) đã bầu ông Htin Kyaw - trợ thủ thân cận của nhà lãnh đạo
Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) Aung San Suu Kyi làm Tổng thống
dân sự đầu tiên của nước này kể từ năm 1960 đến nay. Trong cuộc bỏ phiếu được xem là có nghĩa
lịch sử đối với Myanmar này, ông Htin Kyaw, 69 tuổi, đã giành được chiến
thắng sau khi nhận được 360/652 phiếu bầu.
Ông
Htin Kyaw trợ thủ thân cận của bà Aung San Suu Kyi trở thành Tổng thống
Myanmar sau khi giành được chiến thắng với 360/652 phiếu bầu.
(Ảnh: morningledger)
Trả lời phỏng vấn Reuters
sau khi có kết quả bỏ phiếu, ông Htin Kyaw cho biết: “Kết quả hôm nay
là vì tình yêu của mọi người dành cho bà ấy (Aung San Suu Kyi). Đó là
chiến thắng của người chị kính yêu của tôi”. Trong khi đó, Zar Ni Min, một Hạ nghị sỹ của
đảng NLD chia sẻ: “Đây là một ngày quan trọng đối với chúng tôi. Đây là
những gì mà chúng tôi đã hy vọng từ bấy lâu nay”. Quân đội được cho là vẫn có ảnh hưởng nhất
định đến đời sống chính trị của Myanmar khi tiếp tục nắm giữ 1/4 số ghế
trong Quốc hội và theo Hiến pháp nước này có quyền đề cử một trong ba
ứng cử viên Tổng thống. Trong cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay (15/3), ứng
cử viên do lực lượng này đề xuất là vị Tướng tình báo đã nghỉ hưu Myint
Swe, nhận được 213 phiếu bầu. Kết quả này cho phép ông Myint Swe sẽ trở
thành phó Tổng thống của Myanmar. Ông Htin Kyaw, người làm công tác hỗ trợ
điều hành quỹ từ thiện của bà San Suu Kyi, được coi là lựa chọn hàng đầu
để trở thành người thay thế bà San Suu Kyi làm Tổng thống Myanmar sau
khi những nỗ lực của nhà lãnh đạo NLD sửa đổi Hiến pháp dọn đường cho bà
trở thành Tổng thống bất thành. Theo quy định của Hiến pháp Myanmar do chính
quyền quân sự soạn thảo, bà San Suu Kyi không thể trở thành Tổng thống
Myanmar vì con trai bà mang quốc tịch Anh. Trước khi giành được chiến thắng trong cuộc
bỏ phiếu ở Quốc hội Myanmar hôm nay, ông Htin Kyaw đã chiến thắng áp đảo
trước ứng cử viên Sai Mauk Kham của Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát
triển (USDP), với tổng số phiếu 274/317 trong cuộc đua chọn ứng cử viên
Tổng thống duy nhất của Hạ viện hôm 11/3. Ông Htin Kyaw, 69 tuổi, là con trai của một
nhà thơ nổi tiếng, đồng thời là con rể của người đồng sáng lập của NLD,
cựu phát ngôn của đảng này. Vợ ông, Su Su Lwin, cũng là một thành viên
của NLD, giữ chức Chủ tịch Ủy ban quan hệ quốc tế của Quốc hội. Htin
Kyaw tốt nghiệp Học viện Kinh tế Rangoon, sau đó học tại Đại học London
từ năm 1971 đến năm 1972. Trong khoảng thời gian từ 1970-1980, ông làm giảng viên đại học và nắm giữ các vị trí trong ngành công nghiệp và đối ngoại... Được biết đến là một người có tính tình hòa
nhã, ngoài vai trò một chính trị gia, ông cũng là một nhà văn với bút
danh Dala Ban./.
Hùng Cường/VOV.VN
3 nước cờ bành trướng của Trung Quốc sau Gạc Ma 1988
Kiều Tỉnh |
67
Các tàu Nga và Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hải quân chung trên biển ngày 24/5/2014 ở vùng biển Hoa Đông. (Ảnh: Reuters)
Chia sẻ:
Từ
tháng 1/1974 tới tháng 3/1988, Trung Quốc đã có bước tiến dài thực hiện
tham vọng từ đánh chiếm Hoàng Sa đến đánh chiếm Gạc Ma, để từ đó tiếp
tục lấn sâu xuống phía Nam.
LTS: Tiếp nối bài viết Nghe 4 chữ này của lãnh đạo Trung Quốc, hãy nhớ họ làm gì ở Gạc Ma 1988!mà
chúng tôi đã đăng tải ngày hôm qua (14/3), xin gửi tới độc giả bài phân
tích tiếp theo để trả lời câu hỏi về dã tâm bá quyền của Bắc Kinh: Liệu có thể xảy ra một trận Gạc Ma thứ hai?
Từ tháng 1/1974 tới tháng 3/1988, Trung
Quốc đã có bước tiến dài trong việc thực hiện tham vọng của mình. Từ
đánh chiếm Hoàng Sa tới đánh chiếm Gạc Ma, để từ đó tiếp tục lấn sâu
xuống phía nam.
Từ Hoàng Sa tới Gạc Ma cho thấy:
Một là, Trung Quốc đã có bài bản, có kế hoạch, có tính toán để từng bước “gặm nhấm” và đánh chiếm các đảo để bành trướng xuống nam Biển Đông.
Trong bài “Trung Quốc với mưu kế Liên
hoàn trận lấn chiếm Biển Đông”, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của
Hồng Kông ngày 11/3/2013 cho biết “kế liên hoàn trận” nằm trong “36 mưu
kế” do các nhà quân sự Trung Quốc thời cổ đại đã từng vận dụng để thôn
tính lẫn nhau, giờ đây được lãnh đạo Trung Quốc vận dụng để lấn chiếm
Biển Đông.
Để thực hiện kế này, Trung Quốc đã tiến
hành ba bước: Bước thứ nhất, không ngừng tăng cường sức mạnh kinh tế,
quân sự và ảnh hưởng chính trị trong khu vực và trên thế giới làm chỗ
dựa cho lấn chiếm quân sự.
Bước thứ hai, tìm mọi cách chia rẽ nội bộ giữa Mỹ với các đồng minh, giữa Mỹ với ASEAN và nội bộ đồng minh của Mỹ nhằm gây rối loạn nội bộ, mâu thuẫn với nhau.
Bước thứ ba, lợi dụng thời cơ, sơ hở của
đối phương để phát động tấn công, lấn chiếm một cách công khai hay bí
mật. Đây là kế sách lâu dài hơn.
Đối với các nước trong khối ASEAN và các
nước nhỏ, yếu hơn thì Trung Quốc một mặt gây sức ép kinh tế, đồng thời
sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, gây hấn quân sự, lấn chiếm dần từng
đảo và bãi nhỏ để mở rộng phạm vi thế lực của mình ở Biển Đông.
Thực tế đã chứng minh các chiêu trò này của Trung Quốc.
Sau hải chiến Trường Sa,
tháng 2/1995, Trung Quốc điều bảy tàu đến chiếm đá Vành Khăn, thuộc
quần đảo Trường Sa của Việt Nam và cho xây dựng những cấu kiện hình đa
giác dựng trên những cột thép, đĩa vệ tinh và cắm cờ Trung Quốc.
Tiếp đó, tháng 6/ 2012, Trung Quốc đã đánh chiếm bãi cạn Scarborough.
Ảnh vệ tinh ngày 27/5/2015 chụp
đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi lấp trái phép trên đá Gạc Ma xâm chiếm
của Việt Nam. (Ảnh: CSIS/AMTI)
Hai là, tác động và vai trò của các nước lớn.
Ngày 19/1/2016 Viện nghiên cứu chiến
lược và vấn đề quốc tế của Mỹ (CSIS) công bố tư liệu trong đó cho rằng
sở dĩ Trung Quốc lấn tới ở Biển Đông và thậm chí sẽ với tay ra tây Thái
Bình Dương đe dọa lợi ích của Mỹ ở khu vực này là do Chính phủ Mỹ không
có biện pháp chính sách răn đe và ngăn chặn rõ ràng.
CSIS cảnh báo thế cân bằng quân sự ở khu vực này đang bất lợi đối với Mỹ.
Nếu Mỹ không có biện pháp ngăn chặn hữu
hiệu thì thời gian tới Trung Quốc sẽ cho công bố cái gọi là cái gọi là
Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông như nước này đã làm ở biển
Hoa Đông và tới năm 2030 Trung Quốc sẽ biến Biển Đông thành “ao nhà”
của mình.
Báo chí Nga cho biết, thời gian qua Tập
Cận Bình cố gắng lôi kéo Nga về hùa với mình để kiềm chế Mỹ tại Châu
Á-Thái Bình Dương, như yêu cầu quân đội Nga cùng tiến hành cuộc tập trận
chung “Liên hợp trên biển 2014” (20-26/5/2014).
Đại tá Roman Martov, Người phát ngôn Hạm
đội Thái Bình Dương của Nga ngày 13/5/2014 cho biết phía Trung Quốc yêu
cầu cuộc diễn tập kéo dài, tiến sát tới đảo Senkaku/Điếu Ngư và đi xa
hơn nữa xuống Biển Đông.
Thời gian và địa điểm của cuộc tập trận
chung này do chính Tập Cận Bình đề xuất với Tổng thống Nga Vladimir
Putin nhằm kiềm chế Mỹ ở Châu Á-Thái Bình Dương.
Tháng 5/2014, ông Putin thăm Trung Quốc để ký Hiệp định hợp tác dầu lửa trong 30 năm trị giá 400 tỉ USD.
Tại đây, Nga-Trung cam kết nâng cấp quan
hệ hai nước từ “Quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện tin cậy
bình đẳng sâu rộng hơn nữa” lên “Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn
diện Nga-Trung giai đoạn mới”.
Đồng thời, Moscow đồng ý tiến hành tập trận chung ở Biển Hoa Đông. Cũng thời gian này, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải dương 981 vào xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.
Ba là, vai trò của các nước trong khu vực, nhất là ASEAN trước đây chưa có biện pháp hiệu quả ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc.
Trong thập niên 1990, do sự đoàn kết và
gắn bó của các quốc gia Đông Nam Á chưa chặt chẽ, có nhiều lỗ hổng nên
Trung Quốc đã lợi dụng, chia rẽ, li gián, đe dọa, gây sức ép từ đó thực
hiện tham vọng của mình.
Từ khi bước vào thế kỷ XXI đến nay, ASEAN gắn kết hơn, nên đã kịp thời ngăn chặn những mưu đồ của Trung Quốc.
Tàu hải cảnh Trung Quốc tìm
cách ngăn cản tàu Philippines tiếp tế cho chiếc tàu BRP Sierra Madre bị
mắc cạn ở bãi Cỏ Mây, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh:
Inquirer)
Sau Gạc Ma
1. Trở thành "cường quốc biển" bằng con đường xâm lược?
Sau Gạc Ma 1988, Trung Quốc đã tiến hành
thêm 2 vụ “Gạc Ma mới" là bãi Vành Khăn (2/1995) và bãi cạn Scarborough
(6/2012). "Gạc Ma" tiếp theo sẽ là nơi nào? Đó là câu hỏi hiện các nhà
nghiên cứu đặt ra.
Dư luận các nước cho rằng hiện nay Trung
Quốc xác định đại chiến lược trở thành “cường quốc biển thế kỷ 21” với
nội dung như cường quốc quân sự biển, cường quốc trong công tác biển
quốc tế, cường quốc thăm dò và khai thác dầu khí trên biển.
Trong bài “Cường quốc biển thế kỷ 21”, báo chí Trung Quốc viết: “Thế
kỷ 21 là Thế kỷ biển đồng thời cũng là Thế kỷ Thái Bình Dương, đây là
hai nhiệm vụ lịch sử cùng một lúc giao cho chúng ta, nên thế hệ chúng ta
hiện nay không thể chối từ sứ mệnh này.
Nếu không trở thành cường quốc biển thì không thể thực sự trở thành nước lớn trên thế giới theo đúng nghĩa của nó.
Không
trở thành cường quốc biển thì cũng không thể coi là thực sự phục hưng
vĩ đại. Bởi vậy sự nghiệp đại phục hưng của dân tộc Trung Hoa phụ thuộc
vào xây dựng cường quốc biển.
Trước tiên chúng ta phải là cường quốc biển Thái Bình Dương.”
2. Tham vọng biến Biển Đông thành “ao nhà” của mình
Để từng bước biến Biển Đông thành “ao
nhà” của mình, Trung Quốc một mặt dùng biện pháp quân sự, mặt khác từng
bước ngụy tạo cơ sở pháp lý cho sự lấn chiếm này .
Báo chí Hồng Kông ngày 24/5/2015 cho
rằng Trung Quốc vội vã đưa ra cái gọi là “đường chín đoạn” trong khi
không hề có bất cứ cơ sở pháp lý nào. Bắc Kinh "chỉ nói bừa" như vậy
nhằm "xí phần", đối phó với Mỹ.
Cái gọi là “đường chín đoạn" phi nghĩa
đó không phải là biên giới địa lý mà chỉ là vấn đề chính trị, âm mưu địa
chiến lược của Bắc Kinh.
Bởi vậy, những nước cờ bành trướng của Trung Quốc hiện nay và thời gian tới sẽ tiến hành có thể là như sau.
Một là,
nhận xây dựng các công trình của Liên Hợp Quốc (LHQ) và các tổ chức
quốc tế ở Biển Đông, như trạm khí tượng, trạm đo đạc dòng chảy, hải đăng
để tranh thủ ngụy tạo các bằng chứng về cơ sở pháp lý.
Hai là,
dựa vào vị thế nước lớn và tiềm lực kinh tế, quân sự để lấp biển, xây
đảo nhân tạo trái phép nhằm củng cố các tuyên bố chủ quyền phi pháp.
Trên cơ sở đã tuyên bố trước đây, khi
lên nắm quyền, Tập Cận Bình ra sức tiến hành các công trình lấp biển xây
6 đảo nhân tạo và đưa người tới cư trú để "tự nhận" là đã kiểm soát đảo
và khu vực này theo công ước quốc tế.
Đồng thời, quân đội Trung Quốc thúc đẩy
quá trình biến các đảo nhân tạo trái phép thành căn cứ làm "bàn đạp"
tiến sâu xuống phía nam và coi như “sự đã rồi” để kiềm chế và tranh
giành ảnh hưởng với Mỹ.
Tạp chí Kanwa Defence Review của Canada
số tháng 5/2015 cho biết, tới nay Trung Quốc đã lấp biển và xây dựng các
đảo nhân tạo trái phép có diện tích bằng 17 sân bóng đá với một cảng có
thể cho tàu 5.000 tấn tới 500.000 tấn ghé đậu, trên đó có 6 kho chứa
xăng dầu.
Tháng 2/2016, Trung Quốc đã đưa tên lửa
đất đối không HQ-9 tới bố trí phi pháp ở Đảo Phú Lâm và cho máy bay tiêm
kích bay thử ở Hoàng Sa.
Ba là,
điều chỉnh lại sách lược để xoa dịu dư luận, che đậy âm mưu và làm yên
lòng Mỹ, như tuyên bố cho các nước kể cả Washington cùng sử dụng các
công trình hải cảng, sân bay, thiết bị tiếp liệu, tránh bão do Trung
Quốc mới xây dựng (trái phép-PV) ở Biển Đông nhằm hợp lý hóa các phần mà
họ đã lấn chiếm.
Ảnh vệ tinh chụp ngày 9/4/2015
cho thấy các tàu Trung Quốc hút cát để bồi lấp đảo nhân tạo trái phép ở
bãi Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: CSIS/AMTI)
3. Tham vọng bành trướng trước dư luận lên án của các nước
Kể từ khi thực hiện tham vọng bành
trướng và biến Biển Đông thành “ao nhà” của mình, Trung Quốc luôn bị các
nước trên thế giới lên án.
Hai tác giả Tiết Lý Thái và Hà Quốc
Trung, thuộc Trung tâm hợp tác và an ninh quốc tế Đại học Stanford (Mỹ)
và Trung tâm nghiên cứu an ninh doanh nghiệp Trung Quốc thuộc Đại học
giao thông Bắc Kinh, bình luận trên tạp chí “Cùng trên chiếc thuyền” số
11 năm 2015:
“Một
khi Trung Quốc dùng biện pháp quân sự gây ra cuộc khủng hoảng ở Biển
Đông thì sẽ bị toàn thế giới lên án, ngay cả Nga là nước thân cận nhất
vào thời điểm này cũng tìm cách xa lánh”.
Hai tác giả đánh giá, Trung Quốc đang
trỗi dậy, chưa thực sự hoàn thiện đã vội vã thực hiện chiến lược đối đầu
với các nước, nhất là với Mỹ và các nước, thì đây là một hạ sách.
Theo đó, thời gian qua biện pháp chính
sách cứng rắn của Trung Quốc đối với Biển Đông là do “phái diều hâu” ở
Trung Quốc chi phối.
Phái này gồm những kẻ theo chủ nghĩa dân
tộc cực đoan, chưa trải qua chiến tranh, chỉ tính toán theo ý chủ quan
của mình, "bàn binh trên giấy", đưa ra những lập luận phi lý không phù
hợp với bối cảnh thế giới hiện nay.
Mỹ nhận thức được mối hiểm họa từ Trung
Quốc ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, nên đã xác định cuộc đọ sức của
Mỹ với Trung Quốc ở Châu Á-Thái Bình Dương mới là cuộc đọ sức thực sự
trong Thế kỷ 21.
Hiện nay, Mỹ vẫn chiếm ưu thế ở khu vực
này. Vừa qua, “phái diều hâu” và một số nhà lý luận quá khích ở Trung
Quốc kêu gọi lãnh đạo chuyển từ chính sách “giấu mình chờ thời” sang
“phát huy vai trò” với những biện pháp mạo hiểm ở Biển Đông.
Rốt cuộc, Trung Quốc đã đẩy toàn bộ dư
luận quốc tế về phía Mỹ. Từ đó, dư luận cho rằng Mỹ vẫn là nước chủ đạo ở
Biển Đông và Châu Á-Thái Bình Dương.
Hai tác giả cho rằng Trung Quốc nếu vẫn
khăng khăng thực hiện chính sách cứng rắn như hiện nay ở Biển Đông thì
rốt cuộc sẽ đưa lại hậu quả là “vẽ hổ thành chó”.
Hai tàu khu trục của Lực lượng
phòng vệ biển Nhật Bản và một tàu chiến Philippines tham gia tập trận
chung trên biển Đông tháng 5/2015. (Ảnh: SCMP)
Đúng như các học giả đánh giá, bối cảnh
hiện nay khác xa với những thời kỳ trước đây khi Trung Quốc xâm chiếm
Hoàng Sa, và một phần Trường Sa.
Giờ đây các nước ASEAN đã trở thành Khối
cộng đồng chung, gắn bó, hợp tác, đoàn kết và có sự đồng thuận hơn
trước, nên họ rất cảnh giác đối với Trung Quốc.
Trong khi đó chẳng những Mỹ, Nhật mà các
nước như Australia, New Zealand cùng các nước khác ngoài khu vực trên
thế giới cũng nhận thức được mối đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông và
Châu Á-Thái Bình Dương.
Bởi vì, nếu chiếm được Biển Đông, Trung
Quốc sẽ đe dọa toàn bộ quân Mỹ ở Biển Đông tới eo biển Malacca và sang
phía tây Thái Bình Dương.
Trong bối cảnh này, Trung Quốc sẽ không
dễ dàng tạo ra thêm những “Gạc Ma mới” thời gian tới, bởi lẽ họ sẽ bị
toàn thế giới lên án./
TÁC GIẢ KIỀU TỈNH
Tác giả
từng theo học tại Học viện Ngoại thương Bắc Kinh trong thập niên 1960,
sau đó công tác tại TTXVN từ năm 1983 tới năm 2006. Ông là Trưởng Phân
xã TTXVN tại Bắc Kinh từ 1984–1991, Trưởng Phân xã TTXVN tại Hồng Kông
từ 1996-2001 và 2004–2006.
theo Thế giới trẻ
Trùm tình báo Mỹ: Bất hòa Mỹ -Trung về Biển Đông là thảm họa
Tàu đánh cá Trung Quốc neo đậu tại bãi đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Báo chí Mỹ ngày 14/3 dẫn tin trên tờ The Guardian (Anh) cho biết cựu
Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đồng thời là cựu Giám đốc
Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), Tướng Không quân Michael Hayden, mới
đây đưa ra nhận định rằng Biển Đông đang trở thành một
khu vực ngày càng nảy sinh nhiều tranh chấp và nếu không giải quyết thỏa
đáng sẽ tiềm ẩn những hậu quả tàn khốc trong những năm tới.
Tướng Hayden cũng cho rằng khủng bố không phải là một “mối nguy sinh
tử” với nước Mỹ. Ông lo ngại rằng Washington quá bận tâm với cuộc chiến
chống khủng bố mà không nhìn thấy một vấn đề lớn hơn và nghiêm trọng hơn
- đó là Trung Quốc dường như sẽ còn trỗi dậy trong nhiều năm nữa và Mỹ
có vẻ đang ứng phó sai với sự gia tăng sức mạnh đó.
Tờ báo trích lời Tướng Hayden nêu rõ: “Nếu ta đi thêm 10 năm nữa, đó
chính là Trung Quốc. Tôi không nói Trung Quốc là một kẻ thù của Mỹ. Tôi
đơn giản chỉ nói là nếu chúng ta không ứng phó tốt với sự trỗi dậy của
Trung Quốc, đó sẽ là một thảm họa cho thế giới.”
William Jones, một thành viên của tuần san chuyên về tình báo
Executive Intelligence Review tại bang Virginia (Mỹ), cũng đồng ý với
quan điểm của Tướng Hayden và cho rằng tình hình Biển Đông, nơi có những
tranh chấp gay gắt về chủ quyền biển đảo, đang tiến đến “giai đoạn tiền
chiến."
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Press TV, ông Jones nhấn mạnh:
“Đây là một thực trạng hết sức nghiêm trọng," và "chúng ta đang chứng
kiến tình hình ngày càng có tính đối đầu hơn”./.
Theo (Vietnam+)
Dàn hoa hậu Việt Nam hiếm hoi hội ngộ
Dân trí Dàn hoa hậu Việt Nam trong nhiều năm Hà Kiều
Anh, Thùy Dung, Mai Phương Thúy, Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo, Kỳ Duyên...
hội ngộ trong buổi giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.
Hoa hậu Việt Nam qua nhiều thế hệ đã có dịp hội ngộ trong một chương trình.
Hoa hậu Hà Kiều Anh, Ngọc Hân, Mai Phương Thúy, Thùy Dung, Kỳ Duyên, Đặng Thu Thảo, á hậu Diễm Trang và á hậu Huyền My
Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng quang
năm 1992, chị cũng là hoa hậu Việt Nam trẻ nhất đăng quang, khi chỉ vừa
16 tuổi. Cho đến nay đã nhiều năm nhưng chị vẫn tham gia thường xuyên
các hoạt động của làng giải trí và cũng đã có một gia đình riêng hạnh
phúc. Chị xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống họa tiết cầu
kỳ.
Hoa hậu Thùy Dung quyến rũ với chiếc váy dạ hội ôm sát khoe đường cong. Chị đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2008.
Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân đăng quang năm 2010, cô cũng xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống với màu sắc khá nổi bật.
Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo dịu
dàng với váy hồng trẻ trung, nữ tính. Cô cũng là hoa hậu được lòng công
chúng nhiều mỹ từ ưu ái "Hoa hậu của các hoa hậu". Sau thời gian đăng
quang đến nay Đặng Thu Thảo vẫn giữ được sức hút riêng của mình.
Hoa hậu đương kim Nguyễn Cao Kỳ
Duyên lộng lẫy, sang trọng với chiếc váy dạ hội lông vũ. Sau thời gian
đăng quang Kỳ Duyên chịu khá nhiều áp lực nhưng cô vẫn ngày càng hoàn
thiện trong mắt khán giả. Gần đây, cô vướng vào nhiều scandal không mong
muốn. Nhưng cô cũng chia sẻ rằng cũng nhờ trải qua những khó khăn mà cô
trưởng thành hơn.
Á hậu 2014 Huyền My hiện đang là một trong những á hậu nổi bật nhất hiện nay.
Năm nay, Hoa hậu Đặng Thu Thảo sẽ ngồi ghế giám khảo để cùng tìm ra Hoa hậu Việt Nam năm 2016.
Đặng Thu Thảo và Mai Phương Thúy thân thiết chụp ảnh với nhau
Hoa hậu Thùy Dung khá thân thiết với đương kim hoa hậu Kỳ Duyên
Cả Mai Phương Thúy và á hậu Huyền My đều diện trang phục khoe vòng 1 gợi cảm
Hoa hậu Kỳ Duyên và 2 á hậu chia sẻ trong buổi họp báo, 2 năm qua cũng là khoảng thời gian khá áp lực với các người đẹp.
Năm nay, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sẽ được tổ chức tại
TPHCM. Ngoài các giải thưởng chính và phụ như mọi năm, năm 2016 chương
trình sẽ có thêm giải thưởng "Người đẹp nhân ái". 40 thí sinh lọt vào
vòng chung kết sẽ phải đảm nhận một dự án từ thiện và chịu trách nhiệm
trong việc triển khai, thực hiện.
Băng Châu Ảnh: BTC
Vật lộn nhau trên đường, 1 người bị xe tải cán chết
Dân trí Sau một lúc cãi vã, 2 người đàn ông lao vào vật lộn nhau trên vỉa hè, bất ngờ 1 người văng ra đường và bị xe tải cán tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn
Sự việc xảy ra trên đường Hương lộ 3 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h 30 chiều 15/3, ông Phạm Qua (59
tuổi) và 1 người đàn ông (khoảng 40 tuổi) cãi nhau trên vỉa hè Hương lộ
3.
Và chiếc xe gây tai nạn
Một lúc sau, 2 ông này lao vào ôm nhau vật lộn, bất ngờ người đàn ông
kia bị ông Qua đẩy văng ra đường. Đúng lúc này, chiếc xe tải biển số
51C – 059.16 do tài xế Trang Hào Trung (56 tuổi, ngụ quận 6) điều khiển,
lưu thông tới đã không xử lý kịp, cán người đàn ông tử vong tại chỗ.
Riêng ông Qua chỉ bị trầy xước nhẹ ở tay.
Ngay sau đó, CSGT quận Bình Tân đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Thảo Trần
Nghệ sỹ Việt thương tiếc trước sự ra đi của nhạc sỹ “Một mình”
(Theo Dân trí)Cập nhật 21:35 ngày 15/03/2016
VTV.vn - Nhiều nghệ sĩ Việt như NS Đỗ Hồng Quân, Quốc Bảo, ca sỹ Ngọc
Ánh, Tấn Minh, Đàm Vĩnh Hưng... đều bàng hoàng thương tiếc trước sự ra
đi mãi mãi của NS Thanh Tùng.
Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân: “Tôi luôn kính trọng tài năng và nhân cách của nhạc sỹ Thanh Tùng”
Tôi
cũng như nhiều đồng nghiệp, biết tin nhạc sỹ Thanh Tùng ốm từ lâu rồi.
Nhiều năm nay, vị nhạc sỹ đáng kính phải ngồi xe lăn vì hậu quả của tai
biến, những năm gần đây Thanh Tùng cũng nói chuyện khó khăn, hầu như
không nói được.
Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân và vợ, diễn viên Chiều Xuân trong đám tang nhạc sỹ Lương Minh cách đây vài tuần
Những
bạn bè nghệ sỹ vẫn đến thăm, hỏi han anh thường xuyên nhưng nghe tin
nhạc sỹ Thanh Tùng ra đi vẫn thấy lòng trống trải, hụt hẫng nhiều.
Cũng
như nhiều nghệ sỹ khác, tôi luôn kính trọng tài năng và nhân cách của
nhạc sỹ Thanh Tùng. Ngoài tài năng sáng tác, dàn dựng chỉ huy....nhạc sỹ
Thanh Tùng còn được biết đến như người khai thông dòng nhạc nhẹ, thổi
hơi thở mới vào đời sống âm nhạc Việt Nam. Nhiều sáng tác của nhạc sỹ
Thanh Tùng được yêu mến không chỉ vì tính mẫu mực mà còn là những tác
phẩm có giá trị về văn học, cảm xúc.
Theo
quan điểm của cá nhân tôi, ở thế hệ của Thanh Tùng, ông là một trong
những nhạc sỹ hiếm hoi có tác phẩm gắn liền với đời sống nhạc trẻ, được
đón nhận và yêu thích với nhiều cung bậc cảm xúc.
Tính
tình Thanh Tùng quảng giao, có rất nhiều bạn bè ở tất cả các lĩnh vực
thơ, ca, nhạc, họa. Không chỉ được bạn bè yêu mến, Thanh Tùng cũng rất
được nhiều lớp ca sỹ trẻ kính trọng. Ông là người nâng đỡ nhiều đồng
nghiệp trẻ. Nhiều ca sỹ thể hiện nhạc phẩm của ông thành công như Ngọc
Thúy, Ái Vân, Lệ Quyên...
Tiếc
là thời gian đau ốm gần cuối đời, nhạc sỹ Thanh Tùng sáng tác không
được nhiều. Tuy nhiên, nhiều đêm nhạc về Thanh Tùng gây được tiếng vang
và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả.
Sự ra đi của nhạc sỹ Thanh Tùng để lại khoảng trống không thể bù đắp cho nền âm nhạc nước nhà.
Ca sỹ Tấn Minh: “Vĩnh biệt cánh chim đầu đàn của nền nhạc nhẹ Việt Nam”
Sáng
nay thức dậy, nghe tin dữ về nhạc sỹ Thanh Tùng mà tôi thấy bất ngờ
quá. Vẫn biết nhạc sỹ chống chọi với bệnh tật lâu rồi nhưng trước sự ra
đi mãi mãi của ông vẫn không ngăn được sự tiếc nuối. Thế là nền nhạc nhẹ
Việt Nam mất đi một trong những cánh chim đầu đàn...
Tấn Minh trong đêm nhạc Thanh Tùng năm 2015
Đối
với cá nhân tôi, tôi không thể nào quên khi mình tham gia đêm nhạc
Thanh Tùng, “In the spotlight - Chuyện tình của biển” năm ngoái cùng với
Hà Trần, Uyên Linh, Đông Hùng... Khi đó tôi thể hiện “Lời chim đỗ
quyên”, ca khúc ít người hát và ít khán giả biết đến. Lúc đầu tôi và ê
kíp định bỏ ca khúc này, sau đó tôi vẫn chọn hát và đã được khán giả
nhắc đến liên tục sau đêm diễn. Tôi rất vui khi “Lời chim đỗ quyên” đã
gây được xúc động và được coi là một trong những ca khúc ấn tượng nhất
của chương trình.
Cũng
trong chương trình, tôi chọn hát ca khúc ít ca sỹ nam chọn thể hiện, đó
là “Một mình”. Phải nói là ca từ trong sáng tác của Thanh Tùng rất hay.
Tiếc là nhạc sỹ Thanh Tùng không thể xuất hiện tại đêm nhạc vì lý do
sức khỏe. Ông phải ngồi xe lăn, thời gian trước khi qua đời cũng không
nói được....
Nhạc sỹ Quốc Bảo: “Thanh Tùng đáng được vinh danh”
Tôi
chưa bao giờ đủ thân thiết với anh Thanh Tùng như những người khác
trong nhóm “Những Người Bạn”. Nhưng như thế cũng hay: đứng nhìn anh từ
một khoảng cách đủ xa, để thấy một tính cách, một tài năng, một phẩm
hạnh. Anh Tùng là người mà nếu thiếu đi, ở giai đoạn trước 1985, thì
nhạc trẻ Việt không thể thành hình.
Nhạc sỹ Quốc Bảo
Công
lao xây dựng ban nhạc nhẹ Đài truyền hình, những đóng góp nhạc phim, sự
tận tuỵ với các "đồ đệ" như Ngọc Bích, Sỹ Đan, Thanh Lam... đủ để vinh
danh anh trong lịch sử phát triển nhạc đại chúng của chúng ta. Mong anh
an nghỉ!
Ca sỹ Ngọc Ánh: “Tôi rất bất ngờ trước sự ra đi của nhạc sỹ Thanh Tùng”
Ngọc Ánh vô cùng bất ngờ và rất buồn khi hay tin nhạc sĩ Thanh Tùng
ra đi. Đây là sự mất mát rất lớn cho nền âm nhạc Việt Nam. Từ những
ngày đầu tôi đi hát, khi còn sinh hoạt ở Hội âm nhạc đã được gặp anh
thường xuyên. Tôi cũng từng thể hiện những sáng tác của anh Thanh Tùng,
như: "Hoàng hôn màu lá", "Mưa ngâu"...
Nhưng
dù nhạc sĩ Thanh Tùng ra đi thì anh cũng đã để lại một kho tàng âm nhạc
với những ca khúc hay và giá trị mà sẽ còn được hát mãi. Tôi xin gửi
lời chia buồn cùng gia đình anh và gia đình với sự mất mát này!
Nhiều
ca sỹ khác như Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo, Khánh Ngọc dù đang ở xa, di
chuyển giữa các chuyến lưu diễn cũng gửi lời chia sẻ trước sự ra đi của
nhạc sỹ Thanh Tùng.
Ca sỹ Ngọc Ánh
“Trời ơi! Tôi không muốn tin điều này. Buồn quá! Vô cùng buồn và vô cùng xót xa. Thương nhạc sỹ Thanh Tùng, thương anh nhiều!”, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trước khi lên máy bay ít phút.
Ca sỹ Thanh Thảo
đang ở Mỹ cũng bàng hoàng: “Nghe tin chú mất mà thấy buồn quá. Năm nay
nhiều người tài hoa ra đi. Chú là người đã từng giúp đỡ và hướng dẫn tôi
và nhiều ca sỹ trẻ khác lúc tôi mới vào nghề và còn hát ở quán nhạc sỹ
của nhạc sĩ Từ Huy. Tôi cũng từng hát nhiều ca khúc của chú. Người nhạc
sỹ tài hoa, hiền lành và vui tính đã mang đến cho âm nhạc Việt Nam nhiều
ca khúc quá hay. Nay chú ra đi là sự tiếc thương của mọi người. Xin
được gửi lời chia buồn dến gia đình chú. Thành kính phân ưu!”
“Khánh
Ngọc được may mắn hát trong liveshow chú Thanh Tùng năm 2008 và Ngọc
cũng vừa thu âm ca khúc “Hoa tím ngoài sân” để phát hành album kỉ niệm
cho chú gây quĩ từ thiện cho trẻ em nghèo. Dù chú đã ra đi mãi mãi nhưng
những tác phẩm âm nhạc của chú sẽ còn vang mãi. Xin chia buồn cùng gia
đình chú mong chú an nghỉ!”, ca sỹ Khánh Ngọc gửi lời chia buồn.
10 câu danh ngôn về tình yêu, cuộc sống của Albert Einstein
Là một trong những nhà bác học vĩ
đại nhất và được yêu mến nhất trong lịch sử nhân loại, Albert Einstein
có nhiều câu nói giản dị mà sâu sắc, đúc kết từ cuộc đời và sự nghiệp
của ông.
Theo International Business Times, Albert Einstein sinh ngày
14/3/1879 tại Wurttemberg, Đức. Hôm qua là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 137
của ông. Albert Einstein được mệnh danh là cha đẻ của ngành vật lý học
hiện đại khi xây dựng thành công thuyết tương đối tổng quát và công thức
nổi tiếng E = mc2. Năm 1921, Einstein được trao giải Nobel Vật lý về hiệu ứng quang điện và những đóng góp cho vật lý lý thuyết.
Đầu tháng 2, các nhà khoa học đã sử dụng Trạm quan sát Sóng hấp dẫn
bằng tia Laser giao thoa (LIGO) để phát hiện và chứng thực sự tồn tại
của sóng hấp dẫn được Einstein tiên đoán cách đây 100 năm của.
Sự lãng mạn
"Khi bạn ngồi với một cô gái xinh đẹp trong hai giờ, bạn nghĩ rằng đó
là hai phút. Nhưng khi bạn ngồi trên một bếp lò nóng trong hai phút, bạn
nghĩ rằng đó là hai giờ. Đó là tính tương đối".
Sức mạnh của trí tưởng tượng
"Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức".
Sự sai lầm
"Kẻ nào chưa từng mắc phải lỗi lầm cũng là kẻ chưa bao giờ thử làm việc gì".
Sự nghiệp khoa học
"Khoa học là điều tuyệt vời nếu bạn không phải kiếm sống nhờ nó".
Giáo dục
"Thứ duy nhất cản trở việc học hành của tôi chính là nền giáo dục".
Công nghệ
"Sự tiến bộ công nghệ cũng giống như một cái rìu trong tay một tên tội phạm bệnh hoạn".
Bí quyết để thành công
"Giả sử A là sự thành công trong cuộc sống. Vậy thì A = X+Y+Z, trong đó X = làm việc, Y = vui chơi, Z = im lặng".
Đạo đức
"Hành vi đạo đức của một người đàn ông nên dựa trên sự cảm thông, giáo
dục và các mối quan hệ xã hội thay vì xuất phát từ nền tảng tôn giáo".
Suy nghĩ về tương lai
"Tôi chẳng bao giờ nghĩ về tương lai, nó luôn tới sớm hơn tôi tưởng".
Thực tế cuộc sống
"Đôi khi người ta chi trả nhiều nhất cho những thứ mà họ chẳng hề được nhận lại".
Lê Hùng (Ảnh: Wikimedia)
Qua đêm nay, đảng Cộng hòa chính thức "ôm hận" vì Donald Trump?
Đức Huy |
3
Donald Trump. Ảnh: AP
Chia sẻ:
Hôm
nay (thứ ba, 15/3 - giờ Mỹ), ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ và Cộng
hòa sẽ đồng loạt tranh cử tại 5 bang, trong đó có 2 bang vô cùng quan
trọng là Florida và Ohio.
Với
460 đại biểu đã giành được cho đến thời điểm này, hơn người đứng thứ
hai Ted Cruz 90 đại biểu, Donald Trump đang có lợi thế rất lớn trong
cuộc đua giành vị trí đại diện đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ năm
2016.
Số đại biểu các ứng viên đảng Cộng hòa đã giành được tính đến 14/3.
Và ngày mai, 15/3 (giờ Mỹ), trong khuôn khổ Siêu Thứ ba phiên bản
mini (Florida, Ohio, Missouri, South Carolina, Illinois và vùng lãnh thổ
Mariana Islands đồng loạt bỏ phiếu), nhiều khả năng mọi thứ sẽ khép lại
trong cuộc đua bên phía đảng Cộng hòa. Florida (99 đại biểu)
Với 99 đại biểu và luật phân bổ "được ăn cả" (winner-take-all), có
thể nói Florida là "miếng mồi ngon" nhất cho các ứng viên GOP trong ngày
15/3.
Dù đây là sân nhà của Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio, song Donald
Trump mới là người dẫn trước trong tất cả các cuộc thăm dò dư luận tại
bang này kể từ đầu năm.
Rubio tiếp xúc với cử tri tại Florida, sân nhà và cũng là cơ hội cuối cùng để ông bứt phá. Ảnh: Getty
Theo các nhà phân tích, tỉ phú bất động sản Mỹ sẽ thu về rất nhiều
phiếu bầu ở khu vực phía bắc Florida, nơi tập trung nhiều cử tri xu
hướng bảo thủ tương tự như cử tri 2 bang Alabama và Georgia lân cận.
Trump đã thắng lớn ở cả 2 bang này.
Trong khi đó, Rubio dự kiến sẽ áp đảo tại khu vực phía đông nam, nơi
ông sinh ra và lớn lên (Miami). Tuy nhiên, số cử tri tại đây không thể
bì được với lượng người ủng hộ Trump ở phía bắc.
Các chuyên gia nhận định, khả năng duy nhất Rubio có thể thắng cử tại
sân nhà vào ngày mai, là nếu ông thu được cử tri ủng hộ John Kasich về
phía mình, cộng với việc số lượng người dân bỏ phiếu tại vùng đông nam
đạt kỉ lục.
Nếu không có "phép màu" ấy, toàn bộ 99 đại biểu của Florida sẽ về tay
Trump. Và chiến dịch tranh cử của Rubio gần như chắc chắn sẽ chính thức
khép lại. Ohio (66 đại biểu)
Nếu sân nhà Florida là cơ hội cuối cùng của Rubio, thì Ohio cũng đóng
vai trò quan trọng tương tự với Kasich. Nhưng khả năng chiến thắng trên
sân nhà của Thống đốc Ohio cao hơn so với Rubio tại Florida.
Các cuộc thăm dò dư luận tuần trước cho thấy, Kasich đang nắm lợi thế
tại Ohio. Ngoài ra, ông cũng thu về một lượng đại biểu đáng kể ở
Kentucky và Michigan lân cận, nhất là tại các khu bầu cử giáp Ohio.
Ông Kasich dự kiến sẽ giành chiến thắng trên sân nhà Ohio. Ảnh: AP
Tuy nhiên, Trump bám rất sát Kasich trong các cuộc thăm dò dư luận
nói trên. Và nếu Trump thắng cả Ohio lẫn Florida, thì ông không chỉ loại
được cả Rubio lẫn Kasich ra khỏi cuộc đua, mà gần như chắc chắn sẽ gia
tăng khoảng cách đến mức Ted Cruz không thể đuổi kịp.
Nếu Kasich giữ được Ohio, đảng Cộng hòa có thể sẽ phải đi đến quyết
định "dồn phiếu" cho Kasich hoặc Cruz, trong nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn
chặn Trump trở thành ứng viên đại diện. Missouri (52 đại biểu) và Illinois (69 đại biểu)
Về mặt lý thuyết, hai bang này không áp dụng luật winner-take-all, nhưng trên thực tế cũng gần giống như vậy.
Tại Missouri, nếu một ứng viên giành được đa số phiếu bầu tại một khu
bầu cử (congressional district), ứng viên đó sẽ giành được một lượng
đại biểu nhất định trong số 40 đại biểu khu, và phần còn lại (12 đại
biểu) sẽ thuộc về ứng viên giành được số phiếu bầu cao nhất toàn bang.
Còn với Illinois, các đại biểu khu vực được bầu trực tiếp dựa trên
ứng viên mà họ chọn sẵn, do đó nếu ứng viên nào giành số phiếu cao nhất
tại một khu bầu cử, họ sẽ giành được một lượng đại biểu rất lớn.
Hai bang này dự kiến sẽ là cuộc đua song mã giữa Trump và Cruz, với
lợi thế sát nút nghiêng về tỉ phú Mỹ trong các cuộc thăm dò dư luận.
Trump vs. Cruz, ai sẽ chiến thắng tại Missouri và Ohio?
North Carolina (72 đại biểu)
North Carolina phân bổ đại biểu dựa trên tỉ lệ phiếu bầu các ứng viên
giành được. Trong các cuộc thăm dò dư luận trước thềm bầu cử sơ bộ,
Trump đang có lợi thế với 42% lượng người ủng hộ, theo sau là Cruz
(32%).
Tóm lại, dựa trên số liệu các cuộc thăm dò dư luận (thường rất chính xác), Donald Trump hoàn toàn có khả năng sẽ toàn thắng tại cả 5 bang. Nếu điều đó xảy ra, thì không nghi ngờ gì nữa, ông sẽ đại diện đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống.
Đáng nói hơn, là chỉ cần chiến thắng tại Florida và Ohio thôi, có lẽ
cũng là đủ để tỉ phú bất động sản Mỹ khép lại cuộc đua trong nội bộ GOP.
theo Trí Thức Trẻ
Đại gia vàng thuê thợ miền Bắc vào Đà Nẵng tháo dỡ biệt phủ
Thứ ba, 15/03/2016 | 21:43 GMT+7
Ngày 15/3, đại gia vàng ở Đà Nẵng đã thuê 20 thợ từ miền Bắc vào để tháo dỡ biệt phủ xây dựng trái phép trên đèo Hải Vân.
Ngày 15/3, đại gia vàng Ngô Văn Quang đã tiếp tục tiến hành tháo dỡ
biệt phụ xây dựng trái phép ở phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP
Đà Nẵng).
Theo ghi nhận của PV báo Người Lao Động, Dân Trí vào ngày 15/3 nhiều
lao động đã được huy động để tháo dỡ các khu nhà gỗ. Tuy nhiên, việc
tháo dỡ chưa được nhiều, nhiều hạng mục chưa được thực hiện.
Đại gia vàng thuê thợ miền Bắc vào Đà Nẵng tháo dỡ biệt phủ. Ảnh báo Người Lao Động
Người trông coi biệt thự này cho biết, hiện có khoảng 20 thợ
được thuê từ miền Bắc vào Đà Nẵng để tháo dỡ các nhà rường, thời gian
tới sẽ thuê thêm các lao động từ miền Bắc vào tháo dỡ biệt phủ.
Theo tin tức trên tờ Vtv.vn, để đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ khu biệt
thự trái phép này, UBND quận Liên Chiều đã điều động các đội quy tắc của
quận cùng phường lên hỗ trợ gia đình ông Ngô Văn Quang tháo dỡ căn nhà
gỗ lục giác.
Được biết, trước đó vào ngày 14/3, ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch
UBND quận Liên Chiều đã ký thông báo gửi đến ông Ngô Văn Quang yêu cầu
tháo dỡ công trình vi phạm trên núi Hải Vân để kịp thời gian đã được gia
hạn là ngày 15/4.
TTO - Sáng 15-3, Phó thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh như trên tại hội nghị của thành phố
Hà Nội tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.
Phó thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tình trạng cửa quyền, hách dịch.
Báo cáo về tình hình phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố,
ông Nguyễn Văn Sửu, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cho rằng mặc dù
thành phố đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo nhưng tình hình tham
nhũng vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực như tín dụng,
ngân hàng, quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, tài chính, thuế.
Ông Sửu cũng cho biết tính chất tham nhũng cũng ngày càng phức tạp,
thủ đoạn tinh vi hơn và phạm vi, lĩnh vực tham nhũng ngày càng rộng.
“Nguyên nhân khách quan phát sinh tham nhũng do công tác quản lý nhà
nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế, cán bộ công
chức lợi dụng kẽ hở chính sách, hoặc lợi dụng nhiệm vụ để vòi vĩnh.
Nguyên nhân chủ quan, một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn
luyện, lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ
được giao, vòi vĩnh để vụ lợi”-ông Sửu nói.
Ông Sửu cũng thừa nhận việc tự phát hiện tham nhũng còn hạn chế. “Qua
công tác tự kiểm tra nội bộ, Hà Nội mới phát hiện và xử lý 7 trường hợp
vi phạm” - ông Sửu cho hay.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Duy Ngọc, phó giám đốc Công an Hà Nội, bên
cạnh những kết quả, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn
nhiều khó khăn, vướng mắc.
Ông Ngọc cho biết, dù Luật phòng, chống tham nhũng đã quy định về
việc bảo vệ người phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng nhưng mới dừng ở
tính nguyên tắc, chưa cụ thể để có hiệu quả trong thực tế.
Theo ông Ngọc, đối với các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thường liên
quan đến nhiều cán bộ có chức vụ, quyền hạn ở nhiều cấp, nhiều ngành.
Vì vậy, ông Ngọc cho biết việc thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ,
chứng minh các hành vi phạm tội của các đối tượng gặp rất nhiều khó
khăn do người phạm tội có chức vụ, quyền hạn, có trình độ chuyên môn
cao, thủ đoạn tinh vi.
Ông Ngọc cũng cho biết, đối tượng phạm tội trong các vụ án tham nhũng
thường là những người có chức vụ, quyền hạn, phần lớn là đảng viên.
Trong khi đó, theo ông Ngọc, chỉ thị 15 của Bộ Chính trị quy định
không cho phép lực lượng công an thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đối
với đảng viên khi chưa khởi tố bị can.
Chưa hết, trong các vụ án tham nhũng liên quan đến những người là
đảng viên thuộc diện Thành ủy quản lý, ông Ngọc cho biết phải báo cáo
xin ý kiến chỉ đạo do vậy thường dẫn đến thời gian bị kéo dài, trong khi
thời gian điều tra có hạn.
Phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng
trên địa bàn Hà Nội gần đây có nhiều việc nổi lên, cần phải xác định rõ
nguyên nhân vì sao, do năng lực cán bộ, chế độ trách nhiệm hay tham
nhũng?.
Phó thủ tướng cũng cho rằng công tác cải cách hành chính của Hà Nội
tuy có tiến bộ hơn nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề phải xử lý. “Vẫn còn
nhiều dư luận về tình trạng nhũng nhiễu. Kỷ luật, kỷ cương hành chính
còn yếu kém. Cần chấn chỉnh mạnh việc này”-ông Phúc lưu ý.
Theo ông Phúc, phòng chống tham nhũng là việc rất hệ trọng, liên quan
đến sự phát triển bền vững của đất nước, của chế độ. Tuy nhiên, ông cho
rằng, phòng chống tham nhũng cũng cũng cực kỳ khó khăn, phức tạp.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu
cầu thành phố Hà Nội cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn
chỉnh tình trạng cửa quyền, hách dịch, trên bảo dưới không nghe.
“Những kiến nghị của mọi người dân phải được xử lý, trong bộ máy hành
chính không thể để tình trạng nhận được văn bản của cơ quan, đơn từ, đề
nghị của dân mà thích thì xử lý, không thích thì thôi, thích thì làm
sớm, không thích thì để đấy. Hà Nội cần làm mạnh công tác này. Cán bộ
nào không đáp ứng công việc, cửa quyền, quan liêu, vòi vĩnh thì cần thay
thế, nếu nghiêm trọng thì phải cho ra khỏi bộ máy, xử lý kỷ luật
nghiêm” - ông Phúc lưu ý.
Hơn 200 công nhân đã đồng loạt nghỉ việc để đòi
quyền lợi, chế độ lao động như lương, tiền tăng ca, bảo hiểm, phụ cấp
độc hại…mà công ty chưa giải quyết cho người lao động.
Gần 200 công nhân đồng loạt nghỉ việc để đòi quyền lợi. Ảnh: P.H.
Ngày 15/3, hơn 200 công nhân của Công ty cổ phần thế giới gỗ Việt
Nam, đóng tại khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đình công
để đòi quyền lợi lao động. Đây là ngày thứ hai liên tiếp họ nghỉ làm để
yêu cầu lãnh đạo công ty giải quyết các quyền lợi và chế độ lao động
như lương, tiền tăng ca, bảo hiểm, phụ cấp độc hại…
Các công nhân cho biết quyền lợi của họ không được công ty đảm bảo, mặc dù đã kiến nghị nhiều lần.
Chị Nguyễn Thị Thanh (40 tuổi, ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đại diện
cho các công nhân nghỉ việc cho biết, mức lương cơ bản của công nhân nữ
là 2,5 triệu đồng/người/tháng còn công nhân nam là 3 triệu
đồng/người/tháng. Nếu mỗi công nhân làm đủ 26 ngày mỗi tháng (trừ 4 ngày
nghỉ chủ nhật) sẽ được ăn cơm trưa 20.000 đồng/suất.
Mỗi ngày họ phải làm việc 12 tiếng nhưng tiền tăng ca chỉ được hưởng 15% lương cơ bản.
Công ty cổ phần thế giới gỗ Việt Nam đóng tại khu C, khu công nghiệp
Nam Cấm, Nghệ An bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/2015 có lĩnh vực hoạt
động trong ngành sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác.
Còn anh Hòa (27 tuổi, ở huyện Nghi Lộc) cho biết công ty hứa sau 3
tháng thử việc sẽ ký hợp đồng lao động, thế nhưng đến nay đã hơn một năm
nhưng vẫn chưa được ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm
xã hội. Công ty cũng chưa có tổ chức công đoàn, việc phản ánh của công
nhân gặp nhiều khó khăn.
Ghi nhận của P.V sáng nay tai công ty, Ban quản lý Khu kinh
tế Đông Nam, khu công nghiệp Nam Cấm và công an huyện Nghi Lộc đã huy
động lực lượng có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình cũng như nắm
bắt tâm tư, kiến nghị của công nhân.
Những công nhân làm việc tại công ty cho biết, theo lãnh đạo công ty,
ngày 17/3 giám đốc người Ấn Độ sẽ có mặt đối thoại với công nhân nên họ
buộc phải nghỉ việc để chờ đợi.
Trao đổi với P.V, bà Trần Thị Nguyệt, Phó chủ tịch công đoàn
Khu kinh tế Đông Nam cho biết do công ty mới đi vào sản xuất, chưa ổn
định nên chưa thành lập tổ chức công đoàn. Hiện đơn vị mới chỉ ghi nhận
phản ánh một chiều từ phía các công nhân chứ chưa làm việc với công ty.
Công đoàn khu kinh tế đã tập hợp 10 kiến nghị của công nhân chuyển
cho công ty đồng thời yêu cầu đơn vị này nhanh chóng tổ chức đối thoại,
giải quyết quyền lợi cho người lao động.
Theo Zing News
Điều gì ngăn cản ước nguyện của Hữu Thắng?
Đức Phan |
3
Chia sẻ:
Ước mong lớn nhằm giúp ĐT Việt Nam "lột xác" của Hữu Thắng tạm thời chưa thực hiện được.
1. Khi Hữu Thắng được bổ nhiệm làm tân HLV trưởng ĐT Việt Nam, ông đã lập tức mang đến nhiều điều mới lạ.
Ví dụ như ở lần tập trung lần này các tuyển thủ thay
vì phải ở “nhà nghỉ” đã được chuyển về Khách sạn La Thành – nơi đóng
quân quen thuộc, nhưng lại vốn chỉ được sử dụng cho những giải đấu được
VFF coi là quan trọng.
HLV Hữu Thắng cũng ghi điểm với các học trò khi đưa ra quan điểm cá
nhân bảo vệ Văn Quyết, chứ không có chuyện chỉ cúi đầu thi hành quyết
định của VFF.
Dẫu vậy, vẫn có một ước nguyện của Hữu Thắng vẫn đang vấp phải rào
cản là sự lạc hậu trong tư duy của một bộ phận không nhỏ các bên liên
quan, từ nhà quản lý cho đến các CĐV hay thậm chí là cả giới truyền
thông.
Trong cuộc họp báo sau lễ ký kết hợp đồng với VFF hồi đầu tháng, HLV
Hữu Thắng đã bày tỏ mong muốn được gọi các cầu thủ nhập tịch lên tuyển
và hi vọng sẽ được ủng hộ.
Cách đây vài ngày, tại buổi công bố danh sách triệu tập cầu thủ cho
lần tập trung này, vị chiến lược gia người xứ Nghệ đã một lần nữa nhắc
lại quan điểm ấy.
Thế nhưng, cho dù chính Hữu Thắng đã khẳng định rằng bất cứ cầu thủ
nào có phong độ tốt sẽ được lên tuyển, kể cả cầu thủ nhập tịch.
Nhưng với việc bản danh sách 32 cầu thủ do chính ông đưa ra lại không
có tên 1 “ngoại binh” nào, cho thấy vị HLV này phần nào đó vẫn chưa thể
vượt qua những rào cản từ bên ngoài để đưa ra quyết định theo ý muốn
của mình. 2. Thật ra, không phải đến Hữu Thắng mà những người
tiền nhiệm của anh cũng rất muốn đưa lên tuyển những cầu thủ nhập tịch.
Tiên phong chính là HLV Calisto.
Ông thầy người Bồ Đào Nha này chính là người đã trao cơ hội cho những
Phan Văn Santos, Đinh Hoàng Max, Huỳnh Kesley Alves khoác áo ĐTQG trong
một vài trận.
Chỉ có điều vì lí do tế nhị nơi hậu trường mà cánh cửa ĐTQG đã hoàn toàn đóng lại với các “ngoại binh” kể từ đó đến nay.
Về xã hội học, xã hội Việt Nam cũng như nhiều quốc gia Đông Á khác
được biết đến với khái niệm homogeneous society (tạm dịch là xã hội đơn
huyết hệ).
Tức là xã hội này gồm một cộng đồng rất đồng nhất về hình dạng, nguồn gốc, ngôn ngữ, văn hóa, tín ngưỡng…
Vì vậy, về cơ bản, những xã hội đơn huyết hệ thường rất đóng và khó
chấp nhận người nhập cư hơn những xã hội đa sắc tộc (do rào cản chính là
sự quá khác biệt về nhiều mặt).
Thế nên, cũng dễ hiểu khi chúng ta có quan điểm khắt khe trong việc đưa các cầu thủ nhập tịch lên tuyển.
Tất nhiên, người Việt Nam không ai muốn thấy một ĐTQG với sự hiện diện của toàn bộ các "ông Tây".
Tuy vậy, nếu có một sự kết hợp hợp lý theo công thức kiểu như chỉ có
2-3 ngoại binh thi đấu trên sân cùng một lúc giống như tại CLB thì nó
chắc chắn sẽ cải thiện đáng kể sức mạnh ĐTQG.
hlv trưởng đtqg và u23 việt nam
nguyễn Hữu Thắng
"Nếu có thêm chất ngoại vào ĐT Việt
Nam, chất lượng chuyên môn chắc chắn khác. Tính cạnh tranh lớn hơn và
quan trọng, ĐT Việt Nam sẽ không quá thua thiệt so với những đối thủ
trong khu vực đã sử dụng chính sách nhập khẩu cầu thủ hàng loạt trong
màu áo ĐTQG"
Bởi nói gì thì nói rõ ràng về mặt chuyên môn cũng như thể lực và sức
mạnh các cầu thủ nhập tịch vẫn nhỉnh hơn cầu thủ nội đáng kể.
Cần phải nhớ rằng chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa. Xã
hội đang hình thành khái niệm công dân toàn cầu và những giá trị về biên
giới, sắc tộc truyền thống… đang càng bị xóa mờ, và chắc chắn xu hướng
ấy sẽ còn tiếp tục bị xóa mờ trong tương lai.
Trên nhiều lĩnh vực, chúng ta còn đang phải đối mặt với nguy cơ chảy
máu chất xám. Vậy tại sao khi có một nguồn lực tự nguyện và mong muốn
được cống hiến chúng ta lại bỏ phí?
Rõ ràng, đấy là một sự lạc hậu,tụt lùi trong tư duy. Chẳng ai nói đội
tuyển Pháp, đội tuyển Đức khi lên ngôi vô địch World Cup với rất nhiều
cầu thủ gốc ngoại trong đội hình không phải là niềm tự hào của nước Pháp
hay nước Đức.
Klose và Podolski và cặp bài trùng gốc Ba Lan của ĐT Đức.
Ở thời kì kháng chiến, trong hàng ngũ quân đội ta vẫn có lực lượng chuyên gia nước ngoài đến từ các nước bạn giúp đỡ.
Ngay cả trong nhiệm vụ thiêng liêng và quan trọng nhất là bảo vệ tổ
quốc, chúng ta vẫn có thể sử dụng nguồn lực ngoại, thì thật khó hiểu khi
hiện nay với quan điểm hội nhập quốc tế ngày càng cởi mở hơn, bóng đá
Việt Nam lại kiên quyết bỏ rơi những cầu thủ gốc ngoại.
Nhất là khi xét về mặt luật pháp thì họ là công dân Việt Nam, và phải được đối xử bình đẳng như bất kì người Việt Nam nào khác!
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét