MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 255
(ĐC sưu tầm trên NET)
Ngọc Thành/VOV.VN
Vinh Hải - Hải Phong (thực hiện)
Thứ Tư, ngày 09/03/2016 13:00 PM (GMT+7)
>> XEM THÊM: Phát hiện mới gây rúng động về biệt thự không phép ở Ba Vì
Sau loạt bài của Báo điện tử Dân Việt về khu nghỉ dưỡng Điền Viên Thôn (xã Yên Bài, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội), ngày 8.3, UBND TP.Hà Nội đã thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để tiến hành thanh - kiểm tra toàn diện trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong vụ việc.
Để có cái nhìn tổng quan vụ việc cũng như làm rõ tính chất pháp lý trong vụ việc này, Dân Việt đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ, luật sư Vũ Thái Hà - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty luật TNHH YouMe.
>> XEM THÊM: Cận cảnh 60 biệt thự không phép Điền Viên Thôn
- Theo quy định tại Điều 208 Luật Đất đai hiện hành, chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương.
>> XEM THÊM: Biệt thự không phép ở Ba Vì được rầm rộ rao bán gần 2 tỷ/căn
Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện và áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.
Việc xây dựng khu nghỉ dưỡng với hàng chục biệt thự trên đất không có
giấy chứng nhận quyền sở hữu, không giấy phép là hành vi vi phạm nghiêm
trọng các quy định của Luật Đất đai. Việc chính quyền cấp xã, huyện để
cho hành vi này tồn tại, không giải quyết có thể coi là thiếu trách
nhiệm trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.
Các hành vi thiếu trách nhiệm có thể bị xem xét xử lý theo quy định tại Điều 207 Luật Đất đai về Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai.
Theo đó, người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.
Lãnh đạo huyện Ba Vì viện lý do địa bàn rộng hay luân chuyển cán bộ để giải thích cho việc chậm trễ trong kiểm tra, xử lý vụ việc tại Điền Viên Thôn. Ông nhận định thế nào về cách giải thích trên?
- UBND các cấp là cơ quan quản lý nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý đất đai tại địa phương. Việc ông Chánh văn phòng UBND huyện nại lý do lực lượng mỏng, diện tích cần quản lý quá rộng nên mới để xảy ra hành vi vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai trong một thời gian khá dài và trên một diện tích khá lớn là ngụy biện, thể hiện sự vô trách nhiệm của những người có thẩm quyền nơi đây.
>> XEM THÊM: Vụ 60 biệt thự không phép Ba Vì chậm vào cuộc vì… thanh tra ốm
Với cả một dự án khổng lồ như thế, nếu thực sự lãnh đạo của UBND huyện không biết gì, các cán bộ chuyên trách không quản lý được đất đai tại địa phương mình thì có thể xem là những người không có năng lực hoặc không hề có trách nhiệm.
Tuy nhiên, như thông tin Dân Việt đã phản ánh, có thể thấy rằng, UBND huyện đã biết rất rõ về việc sử dụng đất, xây dựng trái phép khu Điền Viên Thôn, nhưng không hiểu vì lý do gì vẫn không có biện pháp xử lý triệt để và để tồn tại khu nghỉ dưỡng xây dựng trái phép này.
Đối với diện tích đất khai hoang chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân có được phép xây dựng công trình kiên cố và kinh doanh không, thưa ông?
- Theo quy định của Luật Đất đai, việc sử dụng đất phải bảo đảm các nguyên tắc đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất. Người sử dụng đất có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Luật Đất đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Việc xây dựng công trình kiên cố và kinh doanh trên diện tích đất được cho là khai hoang, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mua bán trao tay nhau là trái với nguyên tắc sử dụng đất và trái với các quy định của pháp luật về đất đai. Việc sử dụng đất không đúng mục đích là một trong những trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 64 Luật Đất đai.
Vậy sau khi thực hiện việc trái nguyên tắc kể trên, nghĩa là xây dựng nhà trên đất chưa có sổ đỏ, chủ đầu tư có được phép chuyển nhượng cho người khác hay không?
- Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Việc chuyển nhượng trao tay đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như ở Điền Viên Thôn là trái quy định của pháp luật.
>> XEM THÊM: Vụ 60 biệt thự không phép Biển dẫn vào Điền Viên Thôn... mất tích
Các vi phạm kể trên có thể bị xử lý như thế nào?
- Như đã nói ở trên, đất đai phải được sử dụng đúng mục đích. Không thể xây dựng công trình kiên cố và đưa vào kinh doanh trên đất chưa rõ mục đích sử dụng và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các hành vi xây dựng vi phạm quy định của pháp luật phải bị đình chỉ ngay lập tức và xem xét xử phạt hành chính, cưỡng chế phá dỡ những công trình xây dựng trái phép, xây dựng sai giấy phép, xây dựng không tuân theo quy hoạch xây dựng.
Ngoài ra, căn cứ theo các quy định của đất đai và tính chất vi phạm, cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét thu hồi diện tích đất sử dụng trái mục đích.
Nếu cơ quan chức năng kết luận các vi phạm nêu trên tại khu nghỉ dưỡng Điền Viên Thôn, những khách hàng đã trót tin quảng cáo để mua nhà tại đây (như việc quảng bá rao bán biệt thự có sổ đỏ - PV) có thể khởi kiện người bán về hành vi lừa đảo không, thưa ông?
- Việc mua bán biệt thự xây dựng trái phép trên đất chưa rõ mục đích sử dụng, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không được bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào cho phép là trái quy định của pháp luật. Mọi giao dịch liên quan tới các biệt thự xây dựng trái pháp luật này bị coi là trái pháp luật và không có giá trị pháp luật.
Theo quy định của luật dân sự, các bên trong quan hệ mua bán có trách nhiệm hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận. Tuy nhiên, trong vụ việc này, vấn đề có thể không chỉ dừng lại ở các quan hệ dân sự khi chủ đầu tư khu biệt thự này đã cố tình quảng cáo gian dối để lừa khách hàng mua lại các căn biệt thự này. Cũng cần phải xem xét cả hành vi cố tình cung cấp sai thông tin để dẫn dụ khách mua nhà tại Điền Viên Thôn, thậm chí nếu cơ quan chức năng chứng minh được sai phạm này, có thể sẽ xem xét việc khởi tố hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thưa luật sư, nhiều người cho rằng nếu xử phạt nghiêm minh phải phá dỡ hết các biệt thự sai phép, nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là sự lãng phí và xem xét cho chủ đầu tư nộp phạt để tồn tại. Quan điểm của ông thế nào trong cách xử lý vụ việc Điền Viên Thôn?
- Theo những thông tin tôi có được đến thời điểm này, vụ 60 biệt thự không phép tại Điền Viên Thôn có những vi phạm sau: Thứ nhất là sử dụng đất không đúng mục đích, thứ hai là xây dựng không có giấy phép (điều này là đương nhiên, vì đất không dành cho xây dựng). Thứ ba là mua bán, chuyển nhượng đất trái pháp luật và cuối cùng là kinh doanh trái pháp luật (trong vụ việc này phải nói đến vai trò của Công ty CP Thăng Long Xanh trong việc quảng cáo, rao bán rầm rộ các căn biệt thự ở Điền Viên Thôn trên mạng mà chính qua đó, nhiều người đã trót mua phải biệt thự sai phạm).
>> XEM THÊM: Hà Nội vào cuộc vụ 60 biệt thự xây không phép ở Ba Vì
Chính vì những sai phạm này, theo tôi, đối với dự án xây dựng vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý đất đai, quản lý xây dựng cần phải được xử lý nghiêm minh. Không nên để tái diễn tình trạng phạt cho tồn tại, bởi chính vì khái niệm “phạt cho tồn tại” mà tình trạng trật tự xây dựng tại Hà Nội nói chung và đặc biệt tại những khu vực cách xa trung tâm như Ba Vì đang diễn biến ngày càng phức tạp.
Theo tôi, để xử lý thực sự nghiêm minh và làm gương cho những người đang có ý định vi phạm quy định trong trật tự xây dựng và quản lý đất đai, cơ quan chức năng của TP.Hà Nội phải có biện pháp buộc chủ đầu tư phá dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trái pháp luật, khôi phục nguyên trạng đất. Đồng thời xem xét việc thu hồi diện tích đất đã được sử dụng trái mục đích này theo đúng các quy định của pháp luật.
Xin cảm ơn luật sư!
Hà Nội đập bỏ biệt thự xây trái phép trên đất nông nghiệp
Vào năm 2009, trước những sai phạm nghiêm trọng của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Yến Long tại khu đất Trũng Bói (nay thuộc phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội), UBND TP.Hà Nội đã kiên quyết thực hiện cưỡng chế phần sai phạm trên khu đất này.
Trước sự việc nghiêm trọng này, ngày 18.8.2009 Thành ủy Hà Nội đã có văn bản số 206 yêu cầu UBND TP.Hà Nội xử lý nghiêm hành vi vi phạm của Công ty Yến Long. Sáng 17.9.2009, các lực lượng chức năng khoảng 400 người đã tập trung đông đủ để thực hiện việc cưỡng chế 10 công trình xây dựng trái phép tại địa điểm trên. Cụ thể, áp dụng biện pháp cưỡng chế 10 công trình xây dựng trái phép (trong đó có 1 sân tennis rộng 1.296m2, còn lại là các công trình nhà xây trái phép).
Sự việc diễn ra vào khoảng 00h15, rạng sáng 9/3, tại khu tập kết vật
liệu thi công đường điện thuộc công trình đường trục trung tâm khu đô
thị mới Mê Linh (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội). Kho vật liệu bị
cướp là của nhà thầu Công ty Cổ phần Nhà X4.
Theo lời kể của 2 bảo vệ trực ca khi xảy ra vụ việc, khoảng 00h15, rạng sáng 9/3, 2 bảo vệ đang trong lán trông coi công trường và vật liệu xây dựng (tập kết cột, dây điện).
Bất ngờ có 3 người, mặt bịt kín lao vào dùng dao khống chế và trói 2 bảo vệ, những đối tượng này còn dùng dẻ nhét vào mồm và dùng băn dính quấn chặt miệng 2 bảo vệ để không thể kêu la. Đồng thời lấy khăn bịt mặt 2 bảo vệ.
Sau khi đã không chế được 2 bảo vệ, nhóm đối tượng cướp gọi xe
cẩu đảnh thẳng vào bãi tập kết lấy đi 2 cuộn dây cáp điện trung thế. Mỗi
cuộn nặng khoảng 3 tấn (tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng). Sự việc
chỉ diễn ra trong khoảng 15 phút.

PV/VOV.VN
Liên quan đến vụ án, 1 đồng phạm của Hồ là Trần Thanh Phú (25 tuổi, quê Vĩnh Long) cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.
Trước đó vào khoảng 22h45 đêm 8/3, Hồ điều khiển xe Ablade chở Phú
lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát thì xảy ra va quẹt xe với chiếc xe
Wave do Dương Thuận Đình Lên (24 tuổi, quê Bình Thuận) đi cùng một nam
thanh niên chưa rõ lai lịch.
Vụ va chạm làm 2 xe té ngã xuống đường. Sau đó, Hồ quay lại chửi 2 thanh niên kia rồi bỏ đi. Khi đến trước nhà số 476 Huỳnh Tấn Phát, Hồ và Phú tấp xe vào lề đường đi vệ sinh. Lúc này, Lên và người bạn đi cùng đuổi kịp, dùng nón bảo hiểm lao vào tấn công Hồ và Phú.
Bị tấn công, Hồ mở cốp xe lấy con dao bấm và đâm nhiều nhát vào người Lên khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Hồ và Phú tẩu thoát khỏi hiện trường.
Riêng Lên được nam thanh niên đi cùng đưa vào bệnh viện quận 7 cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.
Nam thanh niên đi cùng sau khi đưa bạn vào viện cũng đã bỏ trốn.
Nhận tin báo, Công an quận 7 và các Phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai các nhân chứng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng lần ra các đối tượng gây án và bắt giữ Hồ, Phú ngay trong đêm.
Tại cơ quan công an, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết do nhóm thanh niên kia tấn công trước nên mới lấy dao để tự vệ, không ngờ gây ra án mạng.
Hiện Công an đang mở rộng điều tra.

Chia sẻ được cho là của Trường Giang
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không để phần tử xấu lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất
ANTĐ - Sáng 8-3, tại buổi tiếp xúc cử tri các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình,
Tây Hồ (Hà Nội) trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, khi nói về công
tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cũng như công tác
nhân sự của đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Dân mong
lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài, Đảng cũng thế”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội sáng 8-3
Bức xúc về vi phạm trật tự xây dựng
Tại buổi tiếp xúc cử tri, đa số ý kiến cử tri đánh giá cao hoạt động của Quốc hội khóa XIII cũng như những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề cập cả những tồn tại, vướng mắc.
Cử tri Lê Thanh Luyến (phường Cống Vị, quận Ba Đình); Hoàng Thị Ngữ (phường Liễu Giai, quân Ba Đình); Nguyễn Văn Hiệp (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm)… đã đề cập đến một số vụ vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Hà Nội thời gian gần đây như: vụ xây dựng sai phép tại dự án 8B Lê Trực (Ba Đình); vụ xây dựng không phép gần 60 nhà vườn (xóm Chóng, xã Yên Bài, huyện Ba Vì); vụ xây resort trong Vườn quốc gia Ba Vì.
Theo các cử tri, những vụ việc trên là ví dụ điển hình cho thấy sự yếu kém, thiếu trách nhiệm trong quản lý của chính quyền cơ sở - nơi xảy ra vi phạm, các cấp, ngành và cá nhân trực tiếp quản lý.
“Tại sao người ta xây xong rồi mới kiểm tra, phát hiện sai phạm và yêu cầu tháo dỡ dù khi họ mới bắt đầu xây chắc chắn chính quyền địa phương có biết, thậm chí đã nhiều lần lập biên bản mà không xử lý, chấn chỉnh ngay? Rõ ràng, hiệu quả quản lý của các địa phương nơi xảy ra sai phạm về trật tự xây dựng còn nhiều yếu kém. Đề nghị Quốc hội, HĐND các cấp trong cuộc bầu cử tới đây phải chọn đúng người để khắc phục vấn đề này” - cử tri Lê Thanh Luyến thẳng thắn đề nghị.
Ngoài ra, cũng có một số cử tri bày tỏ chưa hài lòng với công tác cải cách giáo dục, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, vấn đề phòng, chống tham nhũng, lãng phí…
Lựa chọn những đại biểu xứng đáng
Tiếp thu ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn cử tri đã quan tâm, đóng góp những ý kiến sâu sắc, chính xác tới các hoạt động không chỉ của Quốc hội mà của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, địa phương. Những ý kiến đó góp phần giúp những người quản lý biết thêm, hiểu thêm thực tiễn để phục vụ công tác của mình.
Tổng Bí thư cũng nhắc lại thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vừa diễn ra và những dẫn chứng cho thấy vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng tăng cao. Khẳng định những dấu ấn rõ nét và thành tựu đầy ấn tượng trong nhiệm kỳ Quộc hội khóa XIII, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Để có được những thành công đó, ý Đảng, lòng dân đã gặp nhau”.
Nói về kỳ họp sắp tới của Quốc hội, cũng là kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội, chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới, chuẩn bị cho công tác bầu cử.
Theo Tổng Bí thư, qua tiếp xúc cử tri cho thấy, người dân kỳ vọng nhiều vào công tác bầu cử, mong muốn chọn được các đại biểu đủ tâm, đủ tầm, đức, tài, thực sự vì dân, vì nước. “Dân chỉ mong thế thôi và Đảng cũng mong thế. Không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất những phần tử xấu”, Tổng Bí thư nói.
Về nhiệm vụ của đất nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư đánh giá, thách thức còn rất lớn. “Chúng ta hội nhập sâu rộng nhưng thực lực của ta thế nào? Nếu không chuẩn bị tốt thì có thể thua ngay trên sân nhà. Chúng ta hội nhập nhưng phải giữ được bản sắc” - Tổng Bí thư nói.
Để vượt qua được những khó khăn, thách thức, Tổng Bí thư đề nghị: “Chúng ta không thể chủ quan. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải đoàn kết, nhất trí, không ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Phải tiếp tục đổi mới, cải cách, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, HĐND, chính quyền các cấp”.
Như vậy, khi xét tuyển đại học, cao đẳng em được cộng tối đa 3,5 điểm. Khi xét tuyển vào các trường trung cấp Công an nhân dân, em được cộng tối đa 5,5 điểm.
Gia đình em là gia đình liệt sĩ (với 3 liệt sĩ), được nhà nước truy tặng gia đình vẻ vang, danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, có người tham gia hoạt động cách mạng, có người tham gia quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia. Khi em thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân thì em có được xem xét cộng điểm hay không? (Nguyễn Hữu Tài)
Thiếu tướng: Nếu em là con liệt sỹ hoặc là con của người tham giam hoạt động cách mạng theo Quy định hiện hành thì em thuộc nhóm ưu tiên 01, là đối tượng ưu tiên 04 và được cộng 02 điểm khi đăng ký xét tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân.
Con trai rất thích ngành An ninh, nguyện vọng của cháu vào ngành này nhưng chiều cao 1m84 vượt quá quy định thì có được dự tuyển không, tạo sao lại khống chế 1m80? (Trang Dũng, Hà Nội)
Thiếu tướng Nguyễn Quý Khoát: Theo quy định mới của Bộ Công an, chiều cao đối với Nam từ 1m64 trở lên. Như vậy, cháu cao 1m84 vẫn đủ tiêu chuẩn để dự tuyển vào các trường CAND, nhưng lưu ý là thí sinh phải đạt chỉ số BMI (chỉ số chiều cao và cân nặng do cơ sở y tế đo, xác nhận) đạt mức cho phép từ 18,5 đến dưới 25 thì mới được dự tuyển.
Em thấy báo chí đăng chỉ tiêu Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I là: chỉ tiêu 100; khối A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện ANND, Học viện Chính trị CAND có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh. Phân luồng ở đây được hiểu như thế nào? Có nghĩa là từng địa phương, tỉnh nào về tỉnh đấy phải không?
Thiếu tướng Nguyễn Quý Khoát: Sở dĩ phải phân luồng vì Bộ Công an phía Bắc có HV An ninh nhân dân và phía Nam có ĐH An ninh nhân dân cùng đào tạo đào tạo nghiệp vụ an ninh nhân dân hệ Đại học. Trình độ cao đẳng cũng có 2 trường, phía Bắc là trường CĐ An ninh nhân dân 1 và phía Nam là CĐ An ninh nhân dân 2. Vì thế, Bộ Công an quy định tuyển sinh theo vùng. Cụ thể, phía Bắc: đào tạo các tỉnh phía Bắc từ Quảng Bình trở ra. Sau khi ra trường, các em được phân bổ công tác tùy theo kế hoạch của Bộ hàng năm.
Phân luồng ở đây có thể hiểu là một thí sinh khi đăng ký xét tuyển vào một học viện, trường công an nhân dân thì được đăng ký xét tuyển vào một trường cao đẳng, trung cấp CAND đã được Bộ Công an quy định.
Ví dụ: các thí sinh không trúng tuyển vào HV An ninh và HV chính trị CAND sẽ được xét tuyển xuống hệ Cao đẳng và trung cấp của trường Cao đẳng ANND I theo đúng khối đăng ký xét tuyển. Những thí sinh này sẽ không được đăng ký xét tuyển hệ Cao đẳng và trung cấp của trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I được vì không đúng phân luồng.
Tại sao chỉ tiêu giảm, đề khó, tỉ lệ chọi cao, mà điểm cộng cho con công an vẫn không giảm? Vì sao phải cộng điểm cho con công an? (Vũ Minh Hùng, Quảng Nam)
Thiếu tướng Bùi Minh Giám: Khi xét tuyển đại học, cao đẳng các thí sinh con Công an cũng tham gia xét tuyển như các học sinh, các chế độ, chính sách ưu tiên thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Việc cộng điểm cho cán bộ Công an chỉ áp dụng khi thí sinh xét tuyển trung cấp Công an nhân dân. Như tôi được biết, khối các trường quân đội cũng thực hiện như vậy. Việc cộng điểm cho con cán bộ Công an khi xét tuyển trung cấp là một sự ghi nhận đóng góp, cống hiến của cá nhân đối với ngành Công an.
Qua xem phim, đọc báo, cháu cũng biết, lực lượng Công an chiến đấu, công tác trong môi trường khó khăn, gian khổ, nhiều người phải hy sinh niềm hạnh phúc gia đình, hi sinh thời gian chăm sóc con cái để phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ an ninh của Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Việc thực hiện chính sách trên là hợp lý, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, cống hiến cho ngành, cho đất nước. Chú được biết, Bộ Quốc phòng cũng thực hiện chính sách tương tự Bộ
Em bị trượt tốt nghiệp năm 2015 thì năm 2016 có được đăng kí thi Công an nữa không? (Lê Đức Minh, Cà Mau)
Thiếu tướng Bùi Minh Giám: Em được đăng ký vào trường Công an với điều kiện phải đăng ký thi THPT quốc gia. Nếu đỗ tốt nghiệp, đợt 1 em được đăng ký 2 trường trong đó có trường công an.
Theo Hoàng Thuỳ - VnExpress
Hai đối tượng bị bắt giữ hôm 9/3. Ảnh: CA cung cấp.
Sau
khi cấp cứu, các vết thương phần mềm của bệnh nhân đã được chữa trị;
chân trái bị vỡ xương mắt cá cũng đã được nẹp bột cố định, riêng bàn tay
bị đứt lìa thì chỉ có thể khâu cầm máu, che phủ phần cụt chứ không thể
nối lại.
Theo thông tin trên trang Công an nhân dân, sau khi chém lìa bàn tay của Phương, Tuấn Anh hoảng hốt kêu đồng bọn 'Tao chém rớt bàn tay nó rồi!' nên cả nhóm lên xe bỏ chạy.
Khi chạy đến sân banh Nhật Long (đường Cây Trâm), Tuấn Anh gọi điện cho Vũ Đình Nghĩa (21 tuổi) nhờ Nghĩa giúp.
Nghĩa rủ thêm thiện Long, Vũ Đình Nhân và Trương Văn Tài đến gặp Tuấn Anh.
Tuấn Anh cho biết vừa chém lìa bàn tay một người nên nhờ nhóm Nghĩa chở đi trốn.
Tài lấy xe chở Tuấn Anh ra hướng chợ Cầu trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12 rồi ra về.
Ngày 9/3, Công an quận Gò Vấp đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng: Nguyễn Hữu Thiên Long (16 tuổi) và Lâm Quang Thiện (18 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) về hành vi Cố ý gây thương tích.
Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.
Theo Nguyễn Song - Trí thức trẻ
Chủ tịch Quốc hội: “Không có chuyện đứng trên dân”
VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng: “Đại hiểu Quốc hội
trước hết là cử tri, là người dân, sống trong dân không có chuyện đứng
trên dân”.
Sáng
nay (9/3), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết
nhiệm kỳ Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII.
Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, báo cáo cần đánh giá thêm, nhất là qua hoạt
động của Quốc hội đã góp phần làm cho thể chế nhà nước hoàn thiện hơn.
Báo cáo phải đánh giá
sâu được vai trò hoạt động của đại biểu Quốc hội. Trong khoá mới, nhiều
đại biểu tiếp tục tái cử, nhiều người khác muốn tự ứng cử. Hoạt động của
đại biểu thể hiện tinh thần mang trong mình sức mạnh, ý chí, nguyện
vọng của nhân dân đến với diễn đàn Quốc hội để chất vấn, ra các nghị
quyết giải quyết vấn đề của dân, giám sát…
Cũng theo Chủ tịch Quốc
hội, cần nhấn mạnh bài học về nhân dân, tức nhiệm kỳ vừa qua, từ Chủ
tịch Quốc hội đến các đại biểu họ trước hết là cử tri, là người dân,
sống trong dân chứ không phải Quốc hội đứng trên dân. Đại biểu được dân
đồng tình, ủng hộ để đóng góp ý kiến và dân giám sát, nhờ đó Quốc hội
hoạt động mới tốt.
“Bộ trưởng lên diễn đàn
Quốc hội, rồi các Chủ nhiệm Uỷ ban, kể cả Chủ tịch hay chủ toạ các
phiên họp điều hành theo kiểu đứng trên dân thì có được không? Không có
chuyện đó đâu, không bao giờ làm được như thế”, Chủ tịch Nguyễn Sinh
Hùng nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Sinh Hùng
nêu rõ, hoạt động phải được dân đồng tình hủng hộ để xây dựng pháp luật,
giám sát để phục vụ nhân dân. Tiếp xúc cử tri cũng là để lắng nghe dân,
bám sát đời sống của dân để có sơ sở hoạt động chứ không phải oai phong
gì.
“Mình là ắc quy, dân
như điện. Nếu nạp vào mới chạy được, còn nếu hết điện thì không thể chạy
được. Có anh đọc hộ bài của người khác, nói linh tinh, như vậy là không
được đâu. Dân sáng suốt chọn ra đại biểu Quốc hội thì cố gắng thể hiện
vai trò của cử tri, của Mặt trận trong việc lựa chọn, bầu ra và hoạt
động”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.
Về cách thể hiện, lãnh
đạo Quốc hội đề nghị: “Mấy từ “thực chất hơn” phải bỏ hết đi. Từ này là
do bị ám ảnh ngày xưa làm kiểu hình thức nên giờ cứ phải nói là “thực
chất”. Đây là cách viết của người bị ám ảnh…”.
Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn thì cho rằng, trong
khoá vừa qua, tình hình Biển Đông, đặc biệt là việc Trung Quốc hạ đặt
trái phép giàn khoan là sự kiện chính trị lớn, Quốc hội cũng quyết liệt
trong vấn đề này, góp phần ổn định tình hình… Do đó, cần đưa nội dung
này vào báo cáo.
Nhấn mạnh báo cáo thể
hiện khá đủ các ý lớn về thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan
trọng của đất nước, nhưng theo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước,
khoá vừa qua Quốc hội quyết định nhiều chính sách cho nông nghiệp, nông
thôn và nông dân; vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn nhưng chưa
thấy thể hiện rõ trong báo cáo.
“Đây là vấn đề rất quan
trọng, vì không có những chính sách đó thì vùng nông thôn, vùng sâu
vùng xa còn khó khăn không biết đến bao giờ, không phát triển được. Do
đó báo cáo cần thể hiện rõ nội dung này”, ông Ksor Phước đề nghị./.
"Phá dỡ các biệt thự Điền Viên Thôn để giữ nghiêm kỷ cương"
(Dân Việt) “Cơ quan chức năng của Hà Nội phải có biện pháp buộc chủ đầu tư phá dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trái pháp luật, khôi phục nguyên trạng đất. Đồng thời xem xét việc thu hồi diện tích đất đã được sử dụng trái mục đích này theo đúng các quy định của pháp luật”.
Sau loạt bài của Báo điện tử Dân Việt về khu nghỉ dưỡng Điền Viên Thôn (xã Yên Bài, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội), ngày 8.3, UBND TP.Hà Nội đã thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để tiến hành thanh - kiểm tra toàn diện trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong vụ việc.
Để có cái nhìn tổng quan vụ việc cũng như làm rõ tính chất pháp lý trong vụ việc này, Dân Việt đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ, luật sư Vũ Thái Hà - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty luật TNHH YouMe.
>> XEM THÊM: Cận cảnh 60 biệt thự không phép Điền Viên Thôn
Vị trí
xây dựng của Điền Viên Thôn nằm dưới chân núi Ba Vì, sát ngay
diện tích đất nông nghiệp của người dân xã Yên Bài. Ảnh: Đàm Duy
Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ ra những vi phạm tại Điền Viên Thôn như
xây dựng không phép trên đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất. Theo ông, trách nhiệm của chính quyền từ xã tới huyện ở đâu
khi để cho gần 60 biệt thự không phép mọc lên?- Theo quy định tại Điều 208 Luật Đất đai hiện hành, chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương.
>> XEM THÊM: Biệt thự không phép ở Ba Vì được rầm rộ rao bán gần 2 tỷ/căn
Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện và áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.
| “Trong vụ việc này, vấn đề có thể không chỉ dừng lại ở
các quan hệ dân sự khi chủ đầu tư khu biệt thự này đã cố tình quảng cáo
gian dối để lừa khách hàng mua lại các căn biệt thự này. Cũng cần phải
xem xét cả hành vi cố tình cung cấp sai thông tin để dẫn dụ khách mua
nhà tại Điền Viên Thôn, thậm chí nếu cơ quan chức năng chứng minh được
sai phạm này, có thể sẽ xem xét việc khởi tố hình sự về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản”. Tiến sĩ, luật sư Vũ Thái Hà |
Các hành vi thiếu trách nhiệm có thể bị xem xét xử lý theo quy định tại Điều 207 Luật Đất đai về Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai.
Theo đó, người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.
Lãnh đạo huyện Ba Vì viện lý do địa bàn rộng hay luân chuyển cán bộ để giải thích cho việc chậm trễ trong kiểm tra, xử lý vụ việc tại Điền Viên Thôn. Ông nhận định thế nào về cách giải thích trên?
- UBND các cấp là cơ quan quản lý nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý đất đai tại địa phương. Việc ông Chánh văn phòng UBND huyện nại lý do lực lượng mỏng, diện tích cần quản lý quá rộng nên mới để xảy ra hành vi vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai trong một thời gian khá dài và trên một diện tích khá lớn là ngụy biện, thể hiện sự vô trách nhiệm của những người có thẩm quyền nơi đây.
>> XEM THÊM: Vụ 60 biệt thự không phép Ba Vì chậm vào cuộc vì… thanh tra ốm
Với cả một dự án khổng lồ như thế, nếu thực sự lãnh đạo của UBND huyện không biết gì, các cán bộ chuyên trách không quản lý được đất đai tại địa phương mình thì có thể xem là những người không có năng lực hoặc không hề có trách nhiệm.
Tuy nhiên, như thông tin Dân Việt đã phản ánh, có thể thấy rằng, UBND huyện đã biết rất rõ về việc sử dụng đất, xây dựng trái phép khu Điền Viên Thôn, nhưng không hiểu vì lý do gì vẫn không có biện pháp xử lý triệt để và để tồn tại khu nghỉ dưỡng xây dựng trái phép này.
Đối với diện tích đất khai hoang chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân có được phép xây dựng công trình kiên cố và kinh doanh không, thưa ông?
- Theo quy định của Luật Đất đai, việc sử dụng đất phải bảo đảm các nguyên tắc đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất. Người sử dụng đất có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Luật Đất đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Việc xây dựng công trình kiên cố và kinh doanh trên diện tích đất được cho là khai hoang, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mua bán trao tay nhau là trái với nguyên tắc sử dụng đất và trái với các quy định của pháp luật về đất đai. Việc sử dụng đất không đúng mục đích là một trong những trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 64 Luật Đất đai.
Vậy sau khi thực hiện việc trái nguyên tắc kể trên, nghĩa là xây dựng nhà trên đất chưa có sổ đỏ, chủ đầu tư có được phép chuyển nhượng cho người khác hay không?
- Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Việc chuyển nhượng trao tay đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như ở Điền Viên Thôn là trái quy định của pháp luật.
>> XEM THÊM: Vụ 60 biệt thự không phép Biển dẫn vào Điền Viên Thôn... mất tích
Các vi phạm kể trên có thể bị xử lý như thế nào?
- Như đã nói ở trên, đất đai phải được sử dụng đúng mục đích. Không thể xây dựng công trình kiên cố và đưa vào kinh doanh trên đất chưa rõ mục đích sử dụng và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các hành vi xây dựng vi phạm quy định của pháp luật phải bị đình chỉ ngay lập tức và xem xét xử phạt hành chính, cưỡng chế phá dỡ những công trình xây dựng trái phép, xây dựng sai giấy phép, xây dựng không tuân theo quy hoạch xây dựng.
Ngoài ra, căn cứ theo các quy định của đất đai và tính chất vi phạm, cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét thu hồi diện tích đất sử dụng trái mục đích.
Nếu cơ quan chức năng kết luận các vi phạm nêu trên tại khu nghỉ dưỡng Điền Viên Thôn, những khách hàng đã trót tin quảng cáo để mua nhà tại đây (như việc quảng bá rao bán biệt thự có sổ đỏ - PV) có thể khởi kiện người bán về hành vi lừa đảo không, thưa ông?
- Việc mua bán biệt thự xây dựng trái phép trên đất chưa rõ mục đích sử dụng, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không được bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào cho phép là trái quy định của pháp luật. Mọi giao dịch liên quan tới các biệt thự xây dựng trái pháp luật này bị coi là trái pháp luật và không có giá trị pháp luật.
Theo quy định của luật dân sự, các bên trong quan hệ mua bán có trách nhiệm hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận. Tuy nhiên, trong vụ việc này, vấn đề có thể không chỉ dừng lại ở các quan hệ dân sự khi chủ đầu tư khu biệt thự này đã cố tình quảng cáo gian dối để lừa khách hàng mua lại các căn biệt thự này. Cũng cần phải xem xét cả hành vi cố tình cung cấp sai thông tin để dẫn dụ khách mua nhà tại Điền Viên Thôn, thậm chí nếu cơ quan chức năng chứng minh được sai phạm này, có thể sẽ xem xét việc khởi tố hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thưa luật sư, nhiều người cho rằng nếu xử phạt nghiêm minh phải phá dỡ hết các biệt thự sai phép, nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là sự lãng phí và xem xét cho chủ đầu tư nộp phạt để tồn tại. Quan điểm của ông thế nào trong cách xử lý vụ việc Điền Viên Thôn?
- Theo những thông tin tôi có được đến thời điểm này, vụ 60 biệt thự không phép tại Điền Viên Thôn có những vi phạm sau: Thứ nhất là sử dụng đất không đúng mục đích, thứ hai là xây dựng không có giấy phép (điều này là đương nhiên, vì đất không dành cho xây dựng). Thứ ba là mua bán, chuyển nhượng đất trái pháp luật và cuối cùng là kinh doanh trái pháp luật (trong vụ việc này phải nói đến vai trò của Công ty CP Thăng Long Xanh trong việc quảng cáo, rao bán rầm rộ các căn biệt thự ở Điền Viên Thôn trên mạng mà chính qua đó, nhiều người đã trót mua phải biệt thự sai phạm).
>> XEM THÊM: Hà Nội vào cuộc vụ 60 biệt thự xây không phép ở Ba Vì
Chính vì những sai phạm này, theo tôi, đối với dự án xây dựng vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý đất đai, quản lý xây dựng cần phải được xử lý nghiêm minh. Không nên để tái diễn tình trạng phạt cho tồn tại, bởi chính vì khái niệm “phạt cho tồn tại” mà tình trạng trật tự xây dựng tại Hà Nội nói chung và đặc biệt tại những khu vực cách xa trung tâm như Ba Vì đang diễn biến ngày càng phức tạp.
Theo tôi, để xử lý thực sự nghiêm minh và làm gương cho những người đang có ý định vi phạm quy định trong trật tự xây dựng và quản lý đất đai, cơ quan chức năng của TP.Hà Nội phải có biện pháp buộc chủ đầu tư phá dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trái pháp luật, khôi phục nguyên trạng đất. Đồng thời xem xét việc thu hồi diện tích đất đã được sử dụng trái mục đích này theo đúng các quy định của pháp luật.
Xin cảm ơn luật sư!
Hà Nội đập bỏ biệt thự xây trái phép trên đất nông nghiệp
Vào năm 2009, trước những sai phạm nghiêm trọng của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Yến Long tại khu đất Trũng Bói (nay thuộc phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội), UBND TP.Hà Nội đã kiên quyết thực hiện cưỡng chế phần sai phạm trên khu đất này.
Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế phần công trình xây dựng trái phép của Công ty Yến Long năm 2009. Ảnh: Đàm Duy
Theo đó, Công ty TNHH du lịch sinh thái Yến Long đã sai phạm trong
việc mua bán, chuyển nhượng trái phép 1ha đất nông nghiệp giữa công ty
này và 12 hộ dân tại khu đất thôn Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2 từ năm 2004.Trước sự việc nghiêm trọng này, ngày 18.8.2009 Thành ủy Hà Nội đã có văn bản số 206 yêu cầu UBND TP.Hà Nội xử lý nghiêm hành vi vi phạm của Công ty Yến Long. Sáng 17.9.2009, các lực lượng chức năng khoảng 400 người đã tập trung đông đủ để thực hiện việc cưỡng chế 10 công trình xây dựng trái phép tại địa điểm trên. Cụ thể, áp dụng biện pháp cưỡng chế 10 công trình xây dựng trái phép (trong đó có 1 sân tennis rộng 1.296m2, còn lại là các công trình nhà xây trái phép).
Vĩnh Phúc: Trói bảo vệ, cướp 6 tấn cáp điện
Sau khi đã không chế được 2 bảo vệ, nhóm đối tượng cướp gọi xe cẩu đảnh thẳng vào bãi tập kết lấy đi 2 cuộn dây cáp điện trung thế.
Theo lời kể của 2 bảo vệ trực ca khi xảy ra vụ việc, khoảng 00h15, rạng sáng 9/3, 2 bảo vệ đang trong lán trông coi công trường và vật liệu xây dựng (tập kết cột, dây điện).
Bất ngờ có 3 người, mặt bịt kín lao vào dùng dao khống chế và trói 2 bảo vệ, những đối tượng này còn dùng dẻ nhét vào mồm và dùng băn dính quấn chặt miệng 2 bảo vệ để không thể kêu la. Đồng thời lấy khăn bịt mặt 2 bảo vệ.
| |
| |
Sau đó khoảng 30 phút, khi nhóm cướp đã bỏ trốn, 2 bảo vệ mới tìm được
cách lấy dao nhỏ trong người để cắt dây trói, và lên trình báo sự việc
với công an xã Tiền Phong.
Khu vực bãi tập kết vật liệu nằm giữa đồng trống, cách khu dân cư
khoảng 100m. Được biết, những bảo vệ này được nhà thầu thuê của 1 công
ty cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Hà Nội.
Hiện công an xã Tiền Phong và huyện Mê Linh đang khẩn trương điều tra vụ việc.
Theo Kinh doanh và Pháp luật
| |
Hiện trường xảy ra vụ việc.
|
Theo Kinh doanh và Pháp luật
Tỷ phú Donald Trump tiếp tục chiến thắng tại 3 bang
Phương Thảo (Ban Thời sự)Cập nhật 18:26 ngày 09/03/2016
Tỷ phú Donald Trump. (Ảnh: AP)
VTV.vn - Ông Donal Trump tiếp tục giành chiến thắng tại 3 bang Michigan, Missisippi và Hawaii, trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ diễn ra ngày 8/3 tại Mỹ.
Với chiến thắng này, tỷ phú Donald Trump tiếp tục tỏ ra là một ứng cử viên sáng giá đại diện Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Cũng bên phía Đảng Cộng hòa, ông Ted
Cruz chỉ thắng tại bang Idaho. Trong khi đó, ông Marco Rubio đã có một
đêm thất bại khi ra về tay trắng tại các bang tổ chức bầu cử sơ bộ.
Bên phía Đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã giành chiến thắng bất ngờ ở Michigan. Tuy nhiên, chung cuộc cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton vẫn dẫn đầu trong cuộc đua của Đảng Dân chủ với chiến thắng lớn tại Missisippi.
Ông Nguyễn Thế Kỷ làm Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định điều
động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng
Ban Tuyên giáo TƯ làm Tổng Giám đốc VOV.
Ngày 8/3/2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 367/QĐ-TTg về việc điều
động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng
Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
(thay ông Nguyễn Đăng Tiến).
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Ông Nguyễn Thế Kỷ sinh năm 1960, quê quán tỉnh Nghệ An. Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sỹ.
Ông
Nguyễn Thế Kỷ từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Đài Phát thanh
truyền hình Nghệ An; Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Vụ trưởng Vụ Báo chí
Xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
Trung ương.
Tại Đại hội XII của Đảng tháng 1 vừa qua, ông Nguyễn Thế Kỷ đã được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Trước đó, ngày
29/2/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc ông Nguyễn Đăng
Tiến, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nghỉ hưu từ ngày 1/3/2016./.
Ẩu đả sau va chạm giao thông, 1 thanh niên bị đâm chết
Dân trí Sau va chạm giao thông, 2 nhóm thanh niên lao vào ẩu đả nhau, hậu quả 1 người bị đâm chết.
Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Ngọc Hồ (19 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú quận 7) để điều tra về hành vi “giết người”.Liên quan đến vụ án, 1 đồng phạm của Hồ là Trần Thanh Phú (25 tuổi, quê Vĩnh Long) cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Hai nghi can Hồ và Phú tại cơ quan công an
Vụ va chạm làm 2 xe té ngã xuống đường. Sau đó, Hồ quay lại chửi 2 thanh niên kia rồi bỏ đi. Khi đến trước nhà số 476 Huỳnh Tấn Phát, Hồ và Phú tấp xe vào lề đường đi vệ sinh. Lúc này, Lên và người bạn đi cùng đuổi kịp, dùng nón bảo hiểm lao vào tấn công Hồ và Phú.
Bị tấn công, Hồ mở cốp xe lấy con dao bấm và đâm nhiều nhát vào người Lên khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Hồ và Phú tẩu thoát khỏi hiện trường.
Riêng Lên được nam thanh niên đi cùng đưa vào bệnh viện quận 7 cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.
Nam thanh niên đi cùng sau khi đưa bạn vào viện cũng đã bỏ trốn.
Nhận tin báo, Công an quận 7 và các Phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai các nhân chứng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng lần ra các đối tượng gây án và bắt giữ Hồ, Phú ngay trong đêm.
Tại cơ quan công an, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết do nhóm thanh niên kia tấn công trước nên mới lấy dao để tự vệ, không ngờ gây ra án mạng.
Hiện Công an đang mở rộng điều tra.
Thảo Trần
Quế Vân tiếp tục dọa tung clip về Trường Giang
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
Nữ ca sĩ đã tỏ ra vô cùng bức xúc và dọa sẽ công khai video có cả hình và tiếng của Trường Giang để bảo vệ lẽ phải.
Chia sẻ được cho là của Trường Giang
Lùm xùm
tình ái giữa Quế Vân - Trường Giang tưởng chừng sẽ chấm dứt vì dường như
những lên án hay vạch trần của Quế Vân liên tiếp không nhận được bất cứ
sự phản hồi hay thanh minh nào từ phía nam diễn viên hài miền Nam. Tuy
nhiên, mới đây, một facebook có tên Trường Giang bất ngờ lên tiếng:
"Khẳng định là giọng nói không phải của Trường Giang nhé! Hãy cư xử
người lớn đi em!". Trang cá nhân này trích dẫn lại bài báo đưa thông tin
Quế Vân tung đoạn video trong đó có những lời nói tình tứ của Trường
Giang để chứng minh câu chuyện tình cảm giữa Quế Vân - Trường Giang là
có thật, cô không phải là người dựng chuyện.
Thông tin phủ nhận này, ngay lập tức
khiến Quế Vân khá bức xúc. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của mình,
người đẹp lên tiếng chuyện đã qua cô không muốn nhắc lại, song cô cũng
khẳng định "sẽ post đoạn video có hình và giọng nói của người đó lên để
bảo vệ lẽ phải" nếu mọi người cứ tiếp tục hiểu sai. "Chuyện đúng là đúng
chuyện sai là sai đừng cố chống đối nữa", Quế Vân nhấn mạnh.
Status bức xúc của Quế Vân khi mọi người hiểu lầm
Tuy nhiên, theo như chia sẻ của Quế Vân,
facebook đó không phải của Trường Giang nên thông tin phủ nhận như thế
sẽ gây hiểu lầm cho cư dân mạng. Dẫu vậy Quế Vân vẫn không nhận được sự
đồng tình từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người khuyên cô nên im lặng và
dừng lại: "Đúng hay sai, lên tiếng hay không lên tiếng thì phần thiệt
luôn nghiêng về người phụ nữ", một bạn đọc bình luận. Hay lời khuyên của
một độc giả được đông đảo cộng đồng mạng ủng hộ: "Là người phụ nữ, tôi
đồng cảm với Vân nhưng nên dừng lại ở đây thôi Vân ạ. Trường Giang làm
Vân đau nhưng Trường Giang đã im lặng. Đừng lấy lí do là các fan của
Giang, rồi lại đến nhà báo bởi, người nào tin Vân họ đã tin và đã
thương, người nào không tin Vân thì vẫn thế. Vân càng làm tới mình thấy
không còn hay nữa đâu. Nói ít và nói đủ thôi Vân ạ".
Cư dân mạng không đồng tình trước hành động của Quế Vân
Trước đó, Quế Vân nhận vô vàn lời chỉ
trích từ nhiều phía khi bất ngờ tuyên bố Trường Giang "bắt cá hai tay",
một lúc vừa yêu Nhã Phương, vừa cặp kè với cô. Trong khi Trường Giang im
lặng và vẫn xuất hiện như không có chuyện gì xảy ra bên Nhã Phương, Quế
Vân bị nghi ngờ là dựng chuyện, gây sự chú ý để được nổi tiếng. Nhận
thấy nhiều bất lợi về phía mình, Quế Vân đã tung clip dài gần 20 phút
trong đó có giọng nói tán tỉnh của Trường Giang để chứng minh mình không
bịa chuyện, đặt điều.
Quế Vân - Trường Giang
Xem Thêm: Cuộc thoại giữa Trường Giang và Quế Vân (17 phút)
XEM VIDEO CLIP: Đóng QC, Xem nhanh Youtube nhấn:
Trong đoạn clip, Trường Giang không chỉ
nhẹ nhàng dỗ dành Quế Vân: "Anh biết em buồn mà, nhưng anh không làm
khác được. Anh không làm điều ấy để em thấy đâu. Anh không làm mọi việc
để em thấy!" mà còn bày tỏ tình cảm nhớ nhung Quế Vân khiến nữ ca sĩ đã
vô cùng vui mừng: "Anh nói thế là em vui đấy. Em tưởng anh không nhớ em
cơ. Em cứ nghĩ mình không bao giờ gặp lại nhau nữa".
Bài viết liên quan
Tại buổi tiếp xúc cử tri, đa số ý kiến cử tri đánh giá cao hoạt động của Quốc hội khóa XIII cũng như những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề cập cả những tồn tại, vướng mắc.
Cử tri Lê Thanh Luyến (phường Cống Vị, quận Ba Đình); Hoàng Thị Ngữ (phường Liễu Giai, quân Ba Đình); Nguyễn Văn Hiệp (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm)… đã đề cập đến một số vụ vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Hà Nội thời gian gần đây như: vụ xây dựng sai phép tại dự án 8B Lê Trực (Ba Đình); vụ xây dựng không phép gần 60 nhà vườn (xóm Chóng, xã Yên Bài, huyện Ba Vì); vụ xây resort trong Vườn quốc gia Ba Vì.
Theo các cử tri, những vụ việc trên là ví dụ điển hình cho thấy sự yếu kém, thiếu trách nhiệm trong quản lý của chính quyền cơ sở - nơi xảy ra vi phạm, các cấp, ngành và cá nhân trực tiếp quản lý.
“Tại sao người ta xây xong rồi mới kiểm tra, phát hiện sai phạm và yêu cầu tháo dỡ dù khi họ mới bắt đầu xây chắc chắn chính quyền địa phương có biết, thậm chí đã nhiều lần lập biên bản mà không xử lý, chấn chỉnh ngay? Rõ ràng, hiệu quả quản lý của các địa phương nơi xảy ra sai phạm về trật tự xây dựng còn nhiều yếu kém. Đề nghị Quốc hội, HĐND các cấp trong cuộc bầu cử tới đây phải chọn đúng người để khắc phục vấn đề này” - cử tri Lê Thanh Luyến thẳng thắn đề nghị.
Ngoài ra, cũng có một số cử tri bày tỏ chưa hài lòng với công tác cải cách giáo dục, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, vấn đề phòng, chống tham nhũng, lãng phí…
Lựa chọn những đại biểu xứng đáng
Tiếp thu ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn cử tri đã quan tâm, đóng góp những ý kiến sâu sắc, chính xác tới các hoạt động không chỉ của Quốc hội mà của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, địa phương. Những ý kiến đó góp phần giúp những người quản lý biết thêm, hiểu thêm thực tiễn để phục vụ công tác của mình.
Tổng Bí thư cũng nhắc lại thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vừa diễn ra và những dẫn chứng cho thấy vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng tăng cao. Khẳng định những dấu ấn rõ nét và thành tựu đầy ấn tượng trong nhiệm kỳ Quộc hội khóa XIII, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Để có được những thành công đó, ý Đảng, lòng dân đã gặp nhau”.
Nói về kỳ họp sắp tới của Quốc hội, cũng là kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội, chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới, chuẩn bị cho công tác bầu cử.
Theo Tổng Bí thư, qua tiếp xúc cử tri cho thấy, người dân kỳ vọng nhiều vào công tác bầu cử, mong muốn chọn được các đại biểu đủ tâm, đủ tầm, đức, tài, thực sự vì dân, vì nước. “Dân chỉ mong thế thôi và Đảng cũng mong thế. Không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất những phần tử xấu”, Tổng Bí thư nói.
Về nhiệm vụ của đất nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư đánh giá, thách thức còn rất lớn. “Chúng ta hội nhập sâu rộng nhưng thực lực của ta thế nào? Nếu không chuẩn bị tốt thì có thể thua ngay trên sân nhà. Chúng ta hội nhập nhưng phải giữ được bản sắc” - Tổng Bí thư nói.
Để vượt qua được những khó khăn, thách thức, Tổng Bí thư đề nghị: “Chúng ta không thể chủ quan. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải đoàn kết, nhất trí, không ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Phải tiếp tục đổi mới, cải cách, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, HĐND, chính quyền các cấp”.
Iran tiến hành tập trận, phóng thử tên lửa đạn đạo
VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ngày 8/3 tuyên
bố đã phóng vài quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong một
cuộc tập trận của nước này.
Hãng thông tấn Iran (IRNA)
dẫn lời Tướng Ali Hajizadeh, Tư lệnh đơn vị Không quân của Lực lượng
này cho biết, những quả tên lửa này có tầm bắn từ 300-2.000km.
IRNA nhấn mạnh, những quả tên lửa được phóng từ nhiều vị trí khác nhau trên khắp Iran cho thấy “sức mạnh răn đe” cũng như khả năng sẵn sàng đối đầu với những mối đe dọa của Iran.
Trong khi đó, kênh truyền hình Iran cũng phát đi cảnh những quả tên lửa này được phóng từ các hầm chứa ngầm và lóe sáng trong bầu trời đêm.
Trang web của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết, các quả tên lửa phóng trong cuộc tập trận nói trên bao gồm tên lửa tầm trung Shahab-1 và -2 mang đầu đạn Qiam có tầm bắn 800km và Qadr F có tầm bắn khoảng 2.000km.
Những quả tên lửa này đã được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran sử dụng trong nhiều năm qua.
“Israel rất lo sợ về vụ phóng tên lửa của chúng tôi bởi đó chính là tầm bắn của hầu hết các loại tên lửa mà Iran sở hữu. Rõ ràng, bất kỳ nước nào có những hành động thù địch nhằm vào Iran đề phải lo sợ như vậy”, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Tướng Mohammad Ali Jafari nói.
“Kẻ thù của chúng ta đã học được bài học rằng, việc gia tăng các lệnh trừng phạt và gây áp lực về an ninh lên Iran sẽ không thể gây ra tác động gì tới việc Iran tăng cường sức mạnh của mình”, ông Jafari nói.
Theo AP, tầm bắn 2.000km của các tên lửa đạn đạo nói trên vượt quá giới hạn mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt trong các nghị quyết nhằm ngăn chặn khả năng Iran phát triển tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, Iran khẳng định, không có tên lửa nào của nước này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Phát biểu cùng ngày, người phát ngôn của Chính phủ Mỹ cho biết họ đã có thông tin về vụ phóng tên lửa nói trên của Iran nhưng chưa thể xác minh tính chính xác của thông tin này. Người phát ngôn của Chính phủ Mỹ khẳng định, nếu việc phóng tên lửa là có thật, Mỹ sẽ tìm cách trình vụ việc này lên Hội đồng Bảo an.
Trong khi đó, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết, Liên Hợp Quốc đang xem xét thông tin này và Hội đồng Bảo an sẽ quyết định liệu Iran có vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc hay không.
“Điều quan trọng là Iran cần phải tuân thủ các quy định của thỏa thuận hạt nhân”, ông Stephane Dujarric nói.
Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc hồi năm ngoái cho biết, bất kỳ tên lửa nào có tầm bắn ít nhất là 300km và mang đầu đạn tối thiểu là 500kg đều được coi là có khả năng sử dụng như một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Trước đó, hồi tháng 10, Iran đã thử thành công một loại tên lửa đạn đạo dẫn đường tầm xa. Đây cũng là vụ thử tên lửa đầu tiên của Iran kể từ khi nước này đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với nhóm P5+1 hồi tháng 7/2015.
Tại thời điểm đó, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc khẳng định, vụ phóng tên lửa đạn đạo này của Iran đã bị Hội đồng Bảo an cấm thông qua một nghị quyết của mình. Đến tháng 1/2016, Mỹ đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và tổ chức có liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo nói trên.
Kể từ năm 1992, Iran đã hoàn toàn đủ khả năng tự phát triển và sản xuất các trang thiết bị quân sự trong nước, bao gồm tên lửa, xe tăng và tàu ngầm cỡ nhỏ. Chính phủ Iran cũng thường xuyên công bố những tiến bộ về mặt quân sự của nước này dù những thông tin này thường không được kiểm chứng độc lập./.
Trần Khánh/VOV.VNIRNA nhấn mạnh, những quả tên lửa được phóng từ nhiều vị trí khác nhau trên khắp Iran cho thấy “sức mạnh răn đe” cũng như khả năng sẵn sàng đối đầu với những mối đe dọa của Iran.
Trong khi đó, kênh truyền hình Iran cũng phát đi cảnh những quả tên lửa này được phóng từ các hầm chứa ngầm và lóe sáng trong bầu trời đêm.
Trang web của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết, các quả tên lửa phóng trong cuộc tập trận nói trên bao gồm tên lửa tầm trung Shahab-1 và -2 mang đầu đạn Qiam có tầm bắn 800km và Qadr F có tầm bắn khoảng 2.000km.
Những quả tên lửa này đã được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran sử dụng trong nhiều năm qua.
“Israel rất lo sợ về vụ phóng tên lửa của chúng tôi bởi đó chính là tầm bắn của hầu hết các loại tên lửa mà Iran sở hữu. Rõ ràng, bất kỳ nước nào có những hành động thù địch nhằm vào Iran đề phải lo sợ như vậy”, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Tướng Mohammad Ali Jafari nói.
“Kẻ thù của chúng ta đã học được bài học rằng, việc gia tăng các lệnh trừng phạt và gây áp lực về an ninh lên Iran sẽ không thể gây ra tác động gì tới việc Iran tăng cường sức mạnh của mình”, ông Jafari nói.
Theo AP, tầm bắn 2.000km của các tên lửa đạn đạo nói trên vượt quá giới hạn mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt trong các nghị quyết nhằm ngăn chặn khả năng Iran phát triển tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, Iran khẳng định, không có tên lửa nào của nước này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Phát biểu cùng ngày, người phát ngôn của Chính phủ Mỹ cho biết họ đã có thông tin về vụ phóng tên lửa nói trên của Iran nhưng chưa thể xác minh tính chính xác của thông tin này. Người phát ngôn của Chính phủ Mỹ khẳng định, nếu việc phóng tên lửa là có thật, Mỹ sẽ tìm cách trình vụ việc này lên Hội đồng Bảo an.
Trong khi đó, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết, Liên Hợp Quốc đang xem xét thông tin này và Hội đồng Bảo an sẽ quyết định liệu Iran có vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc hay không.
“Điều quan trọng là Iran cần phải tuân thủ các quy định của thỏa thuận hạt nhân”, ông Stephane Dujarric nói.
Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc hồi năm ngoái cho biết, bất kỳ tên lửa nào có tầm bắn ít nhất là 300km và mang đầu đạn tối thiểu là 500kg đều được coi là có khả năng sử dụng như một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Trước đó, hồi tháng 10, Iran đã thử thành công một loại tên lửa đạn đạo dẫn đường tầm xa. Đây cũng là vụ thử tên lửa đầu tiên của Iran kể từ khi nước này đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với nhóm P5+1 hồi tháng 7/2015.
Tại thời điểm đó, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc khẳng định, vụ phóng tên lửa đạn đạo này của Iran đã bị Hội đồng Bảo an cấm thông qua một nghị quyết của mình. Đến tháng 1/2016, Mỹ đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và tổ chức có liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo nói trên.
Kể từ năm 1992, Iran đã hoàn toàn đủ khả năng tự phát triển và sản xuất các trang thiết bị quân sự trong nước, bao gồm tên lửa, xe tăng và tàu ngầm cỡ nhỏ. Chính phủ Iran cũng thường xuyên công bố những tiến bộ về mặt quân sự của nước này dù những thông tin này thường không được kiểm chứng độc lập./.
Bạo lực bùng phát nghiêm trọng giữa người Israel và Palestine
VOV.VN - Đợt bùng phát bạo lực mới nhất giữa người
Palestine và Israel xảy ra đúng dịp Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có
chuyến thăm tới Trung Đông.
Các nguồn tin
Arab cho biết, một làn sóng bạo lực nghiêm trọng mới đã bùng phát ngày
8/3 ở cả các vùng đất Palestine bị chiếm đóng và trong lãnh thổ Israel,
khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương.
Theo đó, sau khi xảy ra loạt vụ người Palestine nổ súng và dùng dao tấn công khiến 1 du khách Mỹ thiệt mạng và 12 người Israel bị thương, quân đội Israel đã đẩy mạnh các cuộc vây bắt và trấn áp mạnh tay với người Palestine ở cả 3 khu vực là Jerusalem, thành phố Jaffa và thành phố Tel Aviv. Ít nhất 4 người Palestine, chủ yếu là thanh niên, đã bị lính Israel bắn chết trong các cuộc vây ráp này.
Đợt bùng phát bạo lực mới nhất giữa người Palestine và Israel xảy ra đúng vào ngày Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có chuyến thăm tới Trung Đông, trong đó có Israel và khu Bờ Tây của Palestine.
Theo các nguồn tin khu vực, một trong những sứ mệnh chính trong chuyến công du đặc biệt này của Phó Tổng thống Mỹ tới Trung Đông là nhằm khôi phục tiến trình đàm phán hòa bình đang bị gián đoạn hiện nay giữa người Palestine và Israel./.
Bá Thi/VOV-CairoTheo đó, sau khi xảy ra loạt vụ người Palestine nổ súng và dùng dao tấn công khiến 1 du khách Mỹ thiệt mạng và 12 người Israel bị thương, quân đội Israel đã đẩy mạnh các cuộc vây bắt và trấn áp mạnh tay với người Palestine ở cả 3 khu vực là Jerusalem, thành phố Jaffa và thành phố Tel Aviv. Ít nhất 4 người Palestine, chủ yếu là thanh niên, đã bị lính Israel bắn chết trong các cuộc vây ráp này.
Đợt bùng phát bạo lực mới nhất giữa người Palestine và Israel xảy ra đúng vào ngày Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có chuyến thăm tới Trung Đông, trong đó có Israel và khu Bờ Tây của Palestine.
Theo các nguồn tin khu vực, một trong những sứ mệnh chính trong chuyến công du đặc biệt này của Phó Tổng thống Mỹ tới Trung Đông là nhằm khôi phục tiến trình đàm phán hòa bình đang bị gián đoạn hiện nay giữa người Palestine và Israel./.
Tại sao các trường công an cộng điểm cho con cán bộ trong ngành
Theo thiếu tướng Bùi Minh Giám, con công an được cộng điểm vì lực lượng công an công tác trong môi trường khó khăn, nhiều người phải hy sinh thời gian chăm sóc gia đình.
Chiều 9/3, Báo điện tử Công an nhân dân tổ chức giao lưu trực tuyến "Tư
vấn tuyển sinh các trường Công an nhân dân năm 2016". Tham gia tư vấn
trực tuyến cho thí sinh có Thiếu tướng, GS Bùi Minh Giám (Cục trưởng Đào
tạo, Tổng cục Chính trị CAND); Thiếu tướng, GS Nguyễn Quý Khoát (Phó
giám đốc Học viện An ninh nhân dân); Thiếu tướng, PGS Nguyễn Mạnh Hà
(Hiệu trưởng ĐH Phòng cháy chữa cháy); Đại tá, PGS Trần Minh Chất (Phó
giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân).
Trong khoảng 2 giờ, các khách mời đã giải đáp những vấn đề nóng nhất mà độc giả quan tâm liên quan đến tuyển sinh các trường CAND năm 2016. Dưới đây là giải đáp liên quan đến những nét mới trong tuyển sinh CAND năm 2016:
Theo em được
biết theo quy chế tuyển sinh năm 2016 mỗi thí sinh sẽ có 2 cơ hội xét
tuyển vào 2 trường với tổng cộng 4 nguyện vọng trong đợt xét tuyển NV1.
Vậy sau khi tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2016 em có thể nộp xét tuyển
vào 1 trường quân đội và Học viện An ninh nhân dân được hay không? (Đăng
Khoa, Ninh Bình).
Thiếu tướng Bùi Minh Giám: Theo quy chế tuyển sinh năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển tối đa 2 trường, mỗi trường 2 ngành trong đợt 1. Nếu em đã qua sơ tuyển tại Công an địa phương thì em có quyền đăng ký xét tuyển vào 1 trường công an nhân dân duy nhất và 1 trường ĐH ngoài ngành công an.
Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Công an, thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường CAND chỉ được đăng ký vào 1 khối thuộc 1 ngành của trường CAND duy nhất
Nếu em đỗ vào cả trường đại học ngành ngoài và trường CAND thì em có quyền lựa chọn theo học 1 trong 2 trường.
Bộ Công an không bắt buộc thí sinh thuộc diện trúng tuyển phải theo học. Tuy nhiên, nếu em đồng ý theo học tại trường CAND thì em bắt buộc phải nộp phiếu điểm chính thức và sẽ không được trả lại để nộp vào trường đại học còn lại.
Em là thí sinh tự do đang ôn thi lại. Em sinh ngày 2/11/1996, vậy năm nay em có được thi không? (Thúy Hằng, Hải Phòng)
Thiếu tướng Bùi Minh Giám: Theo quy định của Bộ Công an, độ tuổi của học sinh phổ thông là 20 tuổi người dân tộc là 22 tuổi tính đến năm dự tuyển. Em sinh năm 1996, như vậy, tính theo năm dự tuyển em đạt 20 tuổi, đủ điều kiện để dự tuyển.
Em đi lính nghĩa vụ công an từ tháng 9/2014. Mọi năm là lính trên 18 tháng sẽ được dự thi vào các trường cảnh sát, tức là tháng 7/2016 này bọn em sẽ được dự thi. Nhưng quy chế mới là lính nghĩa vụ phải trên 24 tháng mới được dự thi. Vậy cho em hỏi là Bộ Công an sẽ tính từ khoá bọn em phải trên 24 tháng mới được dự thi hay là tính cho lính nhập ngũ từ 2/2016? (Linh Trần, Phú Thọ)
Thiếu tướng Bùi Minh Giám: Luật Công an nhân dân 2014 và Luật nghĩa vụ quân sự 2015 hiện nay đã có hiệu lực, vì vậy, căn cứ theo Nghị định số 129/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, thì người thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân từ đủ 24 tháng đến dưới 36 tháng được xét, dự tuyển vào các trường Công an nhân dân.
Như vậy, số chiến sĩ nghĩa vụ khóa tháng 9/2014 tính đến thời điểm xét dự thi, các cháu chưa đủ 24 tháng nên không thuộc đối tượng dự thi.
Bác rất chia sẻ với các cháu về điều nay nhưng đây là quy định của Chính phủ, chúng ta phải thực hiện. Bác mong các cháu tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để được dự thi trong năm 2017.
Em sinh sống cùng cô chú ở Đồng Nai nhưng hộ khẩu thường trú lại ở Bắc Ninh. Vậy em phải làm hồ sơ xét tuyển vào CAND ở đâu và nếu đỗ thì sau này ra trường em được phân công công tác ở đâu ạ? (Minh Thùy, Đồng Nai)
Thiếu tướng Bùi Minh Giám: Theo quy định của Bộ Công an, thí sinh phải đăng ký sơ tuyển tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Như vậy, em phải đăng ký sơ tuyển tại Công an tỉnh Bắc Ninh.
Để xét tuyển vào các trường Công an nhân dân em phải đăng ký, dự thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Em có thể đăng ký dự thi tại địa điểm thuận lợi cho em cư trú, đi lại và dự thi, có thể là Đồng Nai, Bắc Ninh hoặc một tỉnh, thành phố khác.
Em có bố mẹ đều là công an và là người dân tộc thiểu số. Vậy em được ưu tiên những gì? (Lù Minh Phương, Lào Cai)
Thiếu tướng Bùi Minh Giám: Theo quy chế tuyển sinh, nếu em cư trú tại Lào Cai, em được hưởng ưu tiên đối tượng người dân tộc (được cộng 2 điểm) và ưu tiên khu vực 1 (được cộng 1,5 điểm).
Theo quy định của Bộ Công an, em là con cán bộ Công an, em được cộng 2 điểm.Trong khoảng 2 giờ, các khách mời đã giải đáp những vấn đề nóng nhất mà độc giả quan tâm liên quan đến tuyển sinh các trường CAND năm 2016. Dưới đây là giải đáp liên quan đến những nét mới trong tuyển sinh CAND năm 2016:
Các vị khách mời tham gia giải đáp trực tuyến tuyển sinh công an nhân dân cho thí sinh.
|
Thiếu tướng Bùi Minh Giám: Theo quy chế tuyển sinh năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển tối đa 2 trường, mỗi trường 2 ngành trong đợt 1. Nếu em đã qua sơ tuyển tại Công an địa phương thì em có quyền đăng ký xét tuyển vào 1 trường công an nhân dân duy nhất và 1 trường ĐH ngoài ngành công an.
Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Công an, thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường CAND chỉ được đăng ký vào 1 khối thuộc 1 ngành của trường CAND duy nhất
Nếu em đỗ vào cả trường đại học ngành ngoài và trường CAND thì em có quyền lựa chọn theo học 1 trong 2 trường.
Bộ Công an không bắt buộc thí sinh thuộc diện trúng tuyển phải theo học. Tuy nhiên, nếu em đồng ý theo học tại trường CAND thì em bắt buộc phải nộp phiếu điểm chính thức và sẽ không được trả lại để nộp vào trường đại học còn lại.
Em là thí sinh tự do đang ôn thi lại. Em sinh ngày 2/11/1996, vậy năm nay em có được thi không? (Thúy Hằng, Hải Phòng)
Thiếu tướng Bùi Minh Giám: Theo quy định của Bộ Công an, độ tuổi của học sinh phổ thông là 20 tuổi người dân tộc là 22 tuổi tính đến năm dự tuyển. Em sinh năm 1996, như vậy, tính theo năm dự tuyển em đạt 20 tuổi, đủ điều kiện để dự tuyển.
Em đi lính nghĩa vụ công an từ tháng 9/2014. Mọi năm là lính trên 18 tháng sẽ được dự thi vào các trường cảnh sát, tức là tháng 7/2016 này bọn em sẽ được dự thi. Nhưng quy chế mới là lính nghĩa vụ phải trên 24 tháng mới được dự thi. Vậy cho em hỏi là Bộ Công an sẽ tính từ khoá bọn em phải trên 24 tháng mới được dự thi hay là tính cho lính nhập ngũ từ 2/2016? (Linh Trần, Phú Thọ)
Thiếu tướng Bùi Minh Giám: Luật Công an nhân dân 2014 và Luật nghĩa vụ quân sự 2015 hiện nay đã có hiệu lực, vì vậy, căn cứ theo Nghị định số 129/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, thì người thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân từ đủ 24 tháng đến dưới 36 tháng được xét, dự tuyển vào các trường Công an nhân dân.
Như vậy, số chiến sĩ nghĩa vụ khóa tháng 9/2014 tính đến thời điểm xét dự thi, các cháu chưa đủ 24 tháng nên không thuộc đối tượng dự thi.
Bác rất chia sẻ với các cháu về điều nay nhưng đây là quy định của Chính phủ, chúng ta phải thực hiện. Bác mong các cháu tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để được dự thi trong năm 2017.
Em sinh sống cùng cô chú ở Đồng Nai nhưng hộ khẩu thường trú lại ở Bắc Ninh. Vậy em phải làm hồ sơ xét tuyển vào CAND ở đâu và nếu đỗ thì sau này ra trường em được phân công công tác ở đâu ạ? (Minh Thùy, Đồng Nai)
Thiếu tướng Bùi Minh Giám: Theo quy định của Bộ Công an, thí sinh phải đăng ký sơ tuyển tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Như vậy, em phải đăng ký sơ tuyển tại Công an tỉnh Bắc Ninh.
Để xét tuyển vào các trường Công an nhân dân em phải đăng ký, dự thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Em có thể đăng ký dự thi tại địa điểm thuận lợi cho em cư trú, đi lại và dự thi, có thể là Đồng Nai, Bắc Ninh hoặc một tỉnh, thành phố khác.
Em có bố mẹ đều là công an và là người dân tộc thiểu số. Vậy em được ưu tiên những gì? (Lù Minh Phương, Lào Cai)
Thiếu tướng Bùi Minh Giám: Theo quy chế tuyển sinh, nếu em cư trú tại Lào Cai, em được hưởng ưu tiên đối tượng người dân tộc (được cộng 2 điểm) và ưu tiên khu vực 1 (được cộng 1,5 điểm).
Như vậy, khi xét tuyển đại học, cao đẳng em được cộng tối đa 3,5 điểm. Khi xét tuyển vào các trường trung cấp Công an nhân dân, em được cộng tối đa 5,5 điểm.
Gia đình em là gia đình liệt sĩ (với 3 liệt sĩ), được nhà nước truy tặng gia đình vẻ vang, danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, có người tham gia hoạt động cách mạng, có người tham gia quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia. Khi em thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân thì em có được xem xét cộng điểm hay không? (Nguyễn Hữu Tài)
Thiếu tướng: Nếu em là con liệt sỹ hoặc là con của người tham giam hoạt động cách mạng theo Quy định hiện hành thì em thuộc nhóm ưu tiên 01, là đối tượng ưu tiên 04 và được cộng 02 điểm khi đăng ký xét tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân.
Con trai rất thích ngành An ninh, nguyện vọng của cháu vào ngành này nhưng chiều cao 1m84 vượt quá quy định thì có được dự tuyển không, tạo sao lại khống chế 1m80? (Trang Dũng, Hà Nội)
Thiếu tướng Nguyễn Quý Khoát: Theo quy định mới của Bộ Công an, chiều cao đối với Nam từ 1m64 trở lên. Như vậy, cháu cao 1m84 vẫn đủ tiêu chuẩn để dự tuyển vào các trường CAND, nhưng lưu ý là thí sinh phải đạt chỉ số BMI (chỉ số chiều cao và cân nặng do cơ sở y tế đo, xác nhận) đạt mức cho phép từ 18,5 đến dưới 25 thì mới được dự tuyển.
Em thấy báo chí đăng chỉ tiêu Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I là: chỉ tiêu 100; khối A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện ANND, Học viện Chính trị CAND có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh. Phân luồng ở đây được hiểu như thế nào? Có nghĩa là từng địa phương, tỉnh nào về tỉnh đấy phải không?
Thiếu tướng Nguyễn Quý Khoát: Sở dĩ phải phân luồng vì Bộ Công an phía Bắc có HV An ninh nhân dân và phía Nam có ĐH An ninh nhân dân cùng đào tạo đào tạo nghiệp vụ an ninh nhân dân hệ Đại học. Trình độ cao đẳng cũng có 2 trường, phía Bắc là trường CĐ An ninh nhân dân 1 và phía Nam là CĐ An ninh nhân dân 2. Vì thế, Bộ Công an quy định tuyển sinh theo vùng. Cụ thể, phía Bắc: đào tạo các tỉnh phía Bắc từ Quảng Bình trở ra. Sau khi ra trường, các em được phân bổ công tác tùy theo kế hoạch của Bộ hàng năm.
Phân luồng ở đây có thể hiểu là một thí sinh khi đăng ký xét tuyển vào một học viện, trường công an nhân dân thì được đăng ký xét tuyển vào một trường cao đẳng, trung cấp CAND đã được Bộ Công an quy định.
Ví dụ: các thí sinh không trúng tuyển vào HV An ninh và HV chính trị CAND sẽ được xét tuyển xuống hệ Cao đẳng và trung cấp của trường Cao đẳng ANND I theo đúng khối đăng ký xét tuyển. Những thí sinh này sẽ không được đăng ký xét tuyển hệ Cao đẳng và trung cấp của trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I được vì không đúng phân luồng.
Tại sao chỉ tiêu giảm, đề khó, tỉ lệ chọi cao, mà điểm cộng cho con công an vẫn không giảm? Vì sao phải cộng điểm cho con công an? (Vũ Minh Hùng, Quảng Nam)
Thiếu tướng Bùi Minh Giám: Khi xét tuyển đại học, cao đẳng các thí sinh con Công an cũng tham gia xét tuyển như các học sinh, các chế độ, chính sách ưu tiên thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Việc cộng điểm cho cán bộ Công an chỉ áp dụng khi thí sinh xét tuyển trung cấp Công an nhân dân. Như tôi được biết, khối các trường quân đội cũng thực hiện như vậy. Việc cộng điểm cho con cán bộ Công an khi xét tuyển trung cấp là một sự ghi nhận đóng góp, cống hiến của cá nhân đối với ngành Công an.
Qua xem phim, đọc báo, cháu cũng biết, lực lượng Công an chiến đấu, công tác trong môi trường khó khăn, gian khổ, nhiều người phải hy sinh niềm hạnh phúc gia đình, hi sinh thời gian chăm sóc con cái để phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ an ninh của Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Việc thực hiện chính sách trên là hợp lý, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, cống hiến cho ngành, cho đất nước. Chú được biết, Bộ Quốc phòng cũng thực hiện chính sách tương tự Bộ
Em bị trượt tốt nghiệp năm 2015 thì năm 2016 có được đăng kí thi Công an nữa không? (Lê Đức Minh, Cà Mau)
Thiếu tướng Bùi Minh Giám: Em được đăng ký vào trường Công an với điều kiện phải đăng ký thi THPT quốc gia. Nếu đỗ tốt nghiệp, đợt 1 em được đăng ký 2 trường trong đó có trường công an.
Theo Hoàng Thuỳ - VnExpress
Bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin thất thiệt trên Facebook
09-03-2016
20:49:14
Ngày 9/3, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Phòng An ninh văn hóa tư tưởng vừa xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Đức Thành (24 tuổi, trú tại P.Hải Đình, TP Đồng Hới, Quảng Bình) vì tung tin thất thiệt trên Facebook.
Theo cơ quan công an, đầu tháng 1-2016, Thành đã dùng tài khoản
Facebook cá nhân của mình là Thành Nguyễn đăng nội dung: "ai ăn cá
bè xước thì ăn luôn Trung Quốc bỏ thuốc độc". Cùng với thông tin này
Thành còn đưa thêm chín hình ảnh ngư dân đánh bắt cá trên biển để
minh hoạ.
Người dân sau khi tiếp cận thông tin trên đã rất lo lắng, thậm chí có người còn không dám mua loại cá này về ăn…
Được biết thời điểm Thành tung tin như trên thì ngư dân đi biển đã trúng đậm loại cá bè xước và đưa vào bờ ở Quảng Bình bán đến hàng trăm tấn.
Đây là vụ xử phạt hành chính thứ hai ở Quảng Bình về tung tin thất thiệt trên Facebook.
Người dân sau khi tiếp cận thông tin trên đã rất lo lắng, thậm chí có người còn không dám mua loại cá này về ăn…
Được biết thời điểm Thành tung tin như trên thì ngư dân đi biển đã trúng đậm loại cá bè xước và đưa vào bờ ở Quảng Bình bán đến hàng trăm tấn.
Đây là vụ xử phạt hành chính thứ hai ở Quảng Bình về tung tin thất thiệt trên Facebook.
Từ Khóa
Vụ truy sát kinh hoàng ở Sài Gòn: 'Tao chém rớt bàn tay nó rồi!'
Trong lúc truy sát, Tuấn Anh chém lìa bàn tay nạn nhân rồi kêu lên với đồng bọn trước khi lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.
Nạn nhân bị truy sát nhầm
Liên quan đến vụ truy sát ở quận Gò Vấp, TPHCM, ngày 10/3, Công an Quận Gò Vấp đã bắt được Đỗ Tuấn Anh (tên gọi khác là Bé Long, 19 tuổi, ở quận Gò Vấp).
Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh đã thừa nhận là người trực tiếp chém đứt bàn tay của Bùi Hoàng Thiên Phương (17 tuổi).
Theo hồ sơ vụ việc, do Thy, em gái của Trịnh Công Đạt (21 tuổi, ngụ Gò Vấp) mâu thuẫn với Tiên, bạn gái của Thiện trên mạng xã hội (facebook) nên Đạt hẹn Thiện ra ngoài nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn.
Thiện sợ bị nhóm Đạt đánh nên gọi điện cho Nam 'mini' (chưa rõ lai lịch) nhờ hỗ trợ.
Nam 'mini' lên mạng facebook hỏi mượn mã tấu của Long, Long cho biết chỉ có 2 con dao chặt dưa nhưng không có xe để mang ra, Nam kêu Thiện ra gặp Long để lấy.
Về phần mình, Long lấy thêm con dao tự chế và theo nhóm của Thiện (gồm Nam, Hoàng Lê Minh, Bi, Long (Trường), Nhân) ra điểm hẹn là làng Hoa Gò vấp để gặp nhóm Đạt.
Đối tượng Tuấn Anh (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ truy sát
Tại đây, nhóm của Thiện không thấy đối thủ mà gặp nhóm của Võ Gia Phong (16 tuổi, ở quận Gò Vấp) đang đứng nói chuyện.
Thấy có nhiều thanh niên tụ tập trong làng hoa, Phong nhìn theo thì Minh cho là 'nhìn đểu' nên chạy lại tát vào mặt thiếu niên này, rồi giả vờ làm rớt mã tấu xuống đường để ra oai.
Thấy có vũ khí, các thanh thiếu niên này bỏ đi đến đường Phạm Văn Chiêu (phường 9, quận Gò Vấp) gặp Thân Quang Hiền (16 tuổi), Phạm Hà Thiện Quốc (16 tuổi) Bùi Hoàng Thiện Phương (17 tuổi), Nguyễn Văn Phong (18 tuổi) và kể vừa bị nhóm của Thiện đánh.
Phong gọi điện cho Đạt thì thanh niên này nói đang đi tìm nhóm của Thiện để giải quyết mâu thuẫn. Biết tin, nhóm của Phong cùng Đạt đến 'xử lý' đối thủ nhưng khi tới nơi thì không gặp ai.
Các thanh thiếu niên này bỏ về theo hướng đường Phạm Văn Chiêu.
Khi đến trước số nhà 259 Phạm Văn Chiêu, Đạt đưa xe vào cây xăng Biên Khoa để đổ.
'Tao chém rớt bàn tay nó rồi!'
Theo lời khai của Tuấn Anh tại cơ quan công an, sau khi gặp nhóm của Đạt tại cây xăng Biên Khoa, chỉ có 4 người dùng hung khí xông vào truy sát nhóm của Đạt.
Vì Phương và Nguyễn Văn Phong (18 tuổi) không chạy kịp nên nhóm của Tuấn Anh gồm Thiện, Nam 'mini' lao vào dùng hung khí chém. Phương lấy tay trái đỡ nên Tuấn Anh đã chém trúng tay của Phương.
Sau
khi được đưa đi cấp cứu, Bác sĩ Nguyễn Đức Thành, Trưởng khoa Hồi sức
cấp cứu Bệnh viện 175 cho biết nạn nhân Phương ngoài bị đứt bàn tay thì
tổn thương vùng não do vết chém vào đỉnh đầu, chảy máu rất nhiều.Liên quan đến vụ truy sát ở quận Gò Vấp, TPHCM, ngày 10/3, Công an Quận Gò Vấp đã bắt được Đỗ Tuấn Anh (tên gọi khác là Bé Long, 19 tuổi, ở quận Gò Vấp).
Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh đã thừa nhận là người trực tiếp chém đứt bàn tay của Bùi Hoàng Thiên Phương (17 tuổi).
Theo hồ sơ vụ việc, do Thy, em gái của Trịnh Công Đạt (21 tuổi, ngụ Gò Vấp) mâu thuẫn với Tiên, bạn gái của Thiện trên mạng xã hội (facebook) nên Đạt hẹn Thiện ra ngoài nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn.
Thiện sợ bị nhóm Đạt đánh nên gọi điện cho Nam 'mini' (chưa rõ lai lịch) nhờ hỗ trợ.
Nam 'mini' lên mạng facebook hỏi mượn mã tấu của Long, Long cho biết chỉ có 2 con dao chặt dưa nhưng không có xe để mang ra, Nam kêu Thiện ra gặp Long để lấy.
Về phần mình, Long lấy thêm con dao tự chế và theo nhóm của Thiện (gồm Nam, Hoàng Lê Minh, Bi, Long (Trường), Nhân) ra điểm hẹn là làng Hoa Gò vấp để gặp nhóm Đạt.
Thấy có nhiều thanh niên tụ tập trong làng hoa, Phong nhìn theo thì Minh cho là 'nhìn đểu' nên chạy lại tát vào mặt thiếu niên này, rồi giả vờ làm rớt mã tấu xuống đường để ra oai.
Thấy có vũ khí, các thanh thiếu niên này bỏ đi đến đường Phạm Văn Chiêu (phường 9, quận Gò Vấp) gặp Thân Quang Hiền (16 tuổi), Phạm Hà Thiện Quốc (16 tuổi) Bùi Hoàng Thiện Phương (17 tuổi), Nguyễn Văn Phong (18 tuổi) và kể vừa bị nhóm của Thiện đánh.
Phong gọi điện cho Đạt thì thanh niên này nói đang đi tìm nhóm của Thiện để giải quyết mâu thuẫn. Biết tin, nhóm của Phong cùng Đạt đến 'xử lý' đối thủ nhưng khi tới nơi thì không gặp ai.
Các thanh thiếu niên này bỏ về theo hướng đường Phạm Văn Chiêu.
Khi đến trước số nhà 259 Phạm Văn Chiêu, Đạt đưa xe vào cây xăng Biên Khoa để đổ.
'Tao chém rớt bàn tay nó rồi!'
Theo lời khai của Tuấn Anh tại cơ quan công an, sau khi gặp nhóm của Đạt tại cây xăng Biên Khoa, chỉ có 4 người dùng hung khí xông vào truy sát nhóm của Đạt.
Vì Phương và Nguyễn Văn Phong (18 tuổi) không chạy kịp nên nhóm của Tuấn Anh gồm Thiện, Nam 'mini' lao vào dùng hung khí chém. Phương lấy tay trái đỡ nên Tuấn Anh đã chém trúng tay của Phương.
Theo thông tin trên trang Công an nhân dân, sau khi chém lìa bàn tay của Phương, Tuấn Anh hoảng hốt kêu đồng bọn 'Tao chém rớt bàn tay nó rồi!' nên cả nhóm lên xe bỏ chạy.
Khi chạy đến sân banh Nhật Long (đường Cây Trâm), Tuấn Anh gọi điện cho Vũ Đình Nghĩa (21 tuổi) nhờ Nghĩa giúp.
Nghĩa rủ thêm thiện Long, Vũ Đình Nhân và Trương Văn Tài đến gặp Tuấn Anh.
Tuấn Anh cho biết vừa chém lìa bàn tay một người nên nhờ nhóm Nghĩa chở đi trốn.
Tài lấy xe chở Tuấn Anh ra hướng chợ Cầu trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12 rồi ra về.
Ngày 9/3, Công an quận Gò Vấp đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng: Nguyễn Hữu Thiên Long (16 tuổi) và Lâm Quang Thiện (18 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) về hành vi Cố ý gây thương tích.
Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.
Theo Nguyễn Song - Trí thức trẻ
Nhận xét
Đăng nhận xét