Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 254
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Bí thư Thanh Hóa: Bà con Sầm Sơn cứ tiếp tục đi biển bình thường
VOV.VN - Kết thúc cuộc đối thoại sáng 7/3, Bí thư Tỉnh
ủy Thanh Hóa nói không có văn bản nào bắt bà con ngư dân Sầm Sơn di dời
nên cứ đi biển bình thường.
09:28 ngày 07/03/2016
Ngay đầu giờ buổi đối thoại, hàng trăm người dân các địa phương như
xã Quảng Cư, phường Trung Sơn, Trường Sơn, Bắc Sơn của Thị xã Sầm Sơn
(Thanh Hoá) đã tập trung chật kín hội trường tại hội trường Trung tâm
bồi dưỡng thanh thiếu niên thị xã Sầm Sơn. Bắt đầu buổi đối thoại, ông Nguyễn Đức
Quyền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo về một số dự án du
lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó nhắc lại một lần nữa với
người dân về dự án không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân
Hương, Thị xã Sầm Sơn. Ông Nguyễn Đức Quyền cho biết, bãi
biển Sầm Sơn có chiều dài 3,5km, là bãi biển nổi tiếng miền Bắc. Dự án
không gian du lịch ven biển đường Hồ Xuân Hương được thiết kế, phê duyệt
gồm 13 khu chức năng, dự án có tổng mức đầu tư 316 tỷ đồng. Đầu tư bằng
xã hội hóa theo hình thức đối tác công tư, đã chọn nhà đầu tư và triển
khai xây dựng là Tập đoàn FLC.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trò chuyện với người dân trước buổi đối thoại
Về bãi biển, ông Quyền khẳng định:
“Nhà đầu tư sẽ quản lý kinh doanh dịch vụ trong phạm vi các kiốt xây
dựng. UBND Thị xã Sầm Sơn quản lý các công trình công cộng, bãi biển,
vườn hoa, cây xanh. Biển Sầm Sơn vẫn là biển chung, cho cả khách du
lịch, cho cả nhân dân và ngư dân Sầm Sơn, chứ không phải như một số
thông tin là giao toàn bộ bãi biển cho nhà đầu tư”. Toàn bộ bãi biển là quản lý của nhà
nước, mọi người dân đều sở hữu. Theo báo cáo, Quảng Cư, Trung Sơn,
Trường Sơn, Bắc Sơn có 705 bè, mủng của ngư dân đang làm nghề khai thác
cá biển. Chủ yếu là các bè, mảng có máy công suất 8CV, 9CV, 20CV...
VOV.VN- Ông Trịnh Văn Chiến – Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ đối thoại trực tiếp với người dân Sầm Sơn vào ngày mai (7/3).
09:41 ngày 07/03/2016
Hàng trăm người dân của thị xã Sầm Sơn đã đến tham dự buổi đối thoại.
09:42 ngày 07/03/2016
Sau phần trình bày của Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, cuộc họp bước vào phần người dân đưa ra ý kiến, kiến nghị.
10:14 ngày 07/03/2016
Anh Vũ Đình Chiến, ngư dân phường
Trường Sơn (TX Sầm Sơn) đề nghị: “Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với chủ
trương của tỉnh, của các cấp về việc đầu tư du lịch sao cho hiện đại,
thu hút du khách. Nhưng nếu di chuyển, sắp xếp lại phải hợp lý, chúng
tôi hiện giờ ngày kiếm được 10 đồng, nay vì dự án có thể ngày kiếm 7
đồng cũng được nhưng nếu chuyển chúng tôi đi xa cả gần 10km thì không
thể đi biển được. Tôi tính nếu đi ra đến cảng Hới (thuộc xã Quảng Tiến)
cách dân chúng tôi gần 10km, một năm cũng mất 20 triệu đồng. Dân chúng
tôi tha thiết mong, không cần nhiều đâu, chỉ cần để lại cho dân chúng
tôi từ 500 m đến 1.000 m chiều dài bờ biển để lấy chỗ neo đậu, đi biển
là được”.
Anh Vũ Đình Chiến nêu ý kiến
Anh Cao Sỹ Hải, ngư dân phường Trung Sơn cũng đề nghị phải để lại một
diện tích để ngư dân Sầm Sơn làm bến neo đậu tàu thuyền, đi biển cho
thuận tiện, chứ chuyển đi nơi khác, theo quy hoạch xa đến gần chục km
thì không thể đi biển được. Nhiều ý kiến của người dân còn đề
nghị, thời điểm hiện tại chưa thể giải bản tàu thuyền dưới 20CV được. Đó
là nghề chính của 705 gia đình với hàng nghìn nhân khẩu. Ý kiến của ngư
dân khẳng định không di dời đi nơi khác neo đậu được, vì nếu chuyển đi
sẽ rất xa, không thể đi biển.
Ông Cao Sỹ Vàng nêu ý kiến
Tiếp tục ý kiến, ông Cao Sỹ Vàng, ngư dân Sầm Sơn cho biết: Nghề biển
bằng thuyền mủng đã tồn tại bao đời nay, nuôi sống bao nhiêu thế hệ
người dân Sầm Sơn, nay nói giải bản là không được. Đề nghị các cấp quan
tâm giúp đỡ người dân. Hiện, người dân vẫn đang tiếp tục nêu ý kiến, kiến nghị.
10:46 ngày 07/03/2016
Sau khi nghe hơn 10 ý kiến, kiến nghị
của người dân, khoảng 10h30 phút, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy
Thanh Hóa bắt đầu tổng hợp ý kiến và trả lời người dân.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến trả lời người dân
Ông Trịnh Văn Chiến nói: “Việc xảy ra mấy ngày qua (người dân tập
trung đông người, nhiều ngày liền) là đáng tiếc. Dù góc độ nào, bản thân
tôi nhận thấy mình có khuyết điểm, có trách nhiệm lớn với bà con. Trong những ngày qua tôi nghe rất nhiều thông tin hoàn toàn sai sự
thực, đi ngược với chủ trương của tỉnh, nhằm kích động người dân. Một bộ
phận người dân chưa được tuyên truyền nên đã tập trung đông người dẫn
tới hành vi vi phạm pháp luật. Tôi xin khẳng định biển, bờ biển là của đất nước chúng ta, của người
dân chúng ta. Không có chuyện tỉnh thu biển, thu bờ biển giao cho bất cứ
doanh nghiệp nào, không có chuyện đó. Vì làm như vậy là trái với chủ
trương, trái với đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Sầm Sơn là bãi biển đẹp nhưng tiếc thay chúng ta chưa khai thác hết
tiềm năng. Do vậy, tỉnh có chủ trưởng cải tạo thành bãi biển đẹp nhất
cả nước. Hình ảnh của Thanh Hóa có tốt đẹp hay không, sự phát triển có tốt đẹp
hay không thì hình ảnh của người Sầm Sơn rất quan trọng. Sầm Sơn đang
là du lịch một mùa, sau này sẽ thành du lịch 4 mùa, bà con sẽ bán được
hải sản quanh năm. Chủ trương của Chính phủ, của tỉnh là đúng nhưng tất cả người dân
chưa thông với việc di chuyển các bến thuyền và chính sách ban hành của
tỉnh”. Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến trả lời các kiến nghị của người dân.
11:30 ngày 07/03/2016
Tiếp tục cuộc đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Trịnh Văn Chiến
nói: “Nếu bà con nào đồng ý với chủ trương, dự án và quyết định hỗ trợ
của tỉnh thì nhận tiền, còn bà con nào không đồng ý thì cứ tiếp tục đi
biển bình thường, không có bất cứ văn bản nào chỉ đạo bà con phải di
chuyển tàu thuyền ở thời điểm nào hết. Tôi là người đứng đầu, nếu có,
tôi hoàn toàn nhận trách nhiệm. Tôi đề nghị các ban ngành, đoàn thể thời
gian tới giúp đỡ người dân ổn định sản xuất”.
Người dân lắng nghe Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trả lời
Sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy khẳng định như trên, hàng trăm người dân
tham dự cuộc đối thoại đã đồng tình. Nhiều ngư dân đã tỏ ra vui mừng khi
nghe Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến kết luận. Anh Phát, ngư dân phường Trung Sơn vui mừng nói: “Thật sự sau khi
nghe ông Bí thư Tỉnh ủy nói là bà con cứ tiếp tục đi biển, neo đậu tàu
thuyền bình thường, như cũ, chúng tôi quá vui mừng. chúng tôi không cần
đền bù cao hay thấp, chỉ cần có bãi biển để đi biển, mưu sinh là được
rồi”. Các ngư dân khác đều đồng tình với cách giải quyết của lãnh đạo tỉnh
Thanh Hóa sau cuộc đối thoại. Như vậy, ngư dân Sầm Sơn vẫn được neo đậu
trên các bến thuyền bình thường. Cuộc đối thoại đã kết thúc lúc 11h10 phút.
TTO - Phạm Viết Huy trong cơn
"ngáo đá" cầm dao sang nhà hàng xóm chém gây thương tích nặng cho hai mẹ
con chị Bùi Thị Đậm cùng con gái Nguyễn Thị Phương Trang rồi dùng dao
tự cắt cổ và cắt tay mình.
Đối tượng Huy điều trị tại Bệnh viện Lê Lợi - Ảnh: Đ.Hà.
Đến 21g ngày 7-3, Công an TP Vũng Tàu vẫn phải
canh giữ Phạm Viết Huy (40 tuổi, trú tại hẻm 646, đường 30 tháng 4,
phường Rạch Dừa,TP Vũng Tàu) tại bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu.
Trước đó, vào chiều tối cùng ngày khi chị Bùi Thị Đậm (28 tuổi), cùng
con gái là cháu Nguyễn Thị Phương Trang đang ở nhà (sát với nhà của
Huy) đang mở máy hát karaoke thì bất ngờ bị Huy cầm dao sang nhà chém,
gây thương tích nặng cho hai người.
Khi bị Huy chém, chị Đậm gọi điện cho chồng là anh Phương về nhà.
Những người hàng xóm nghe tiếng chị Đậm kêu la nhưng cứ ngỡ vợ chồng cãi
nhau nên không ai vào nhà can thiệp, nghe ngóng.
Khi về đến nhà anh Cương thấy vợ và con bị chém nhiều nhát. Chị Đậm
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa với nhiều chém ở lưng, tay và
đầu trong đó có nhát làm đứt gân tay.
Cháu Trang cũng bị thương nặng phải phẫu thuật tại bệnh viện Lê Lợi.
Công an đến hiện trường và xác định đối tượng gây án là Phạm Viết Huy - hàng xóm của gia đình anh Phương, chị Đậm.
Lúc chém người, Huy trong tình trạng "ngáo đá". Sau đó, Huy dùng dao cắt cổ và cắt tay mình.
Được biết, Huy là đối tượng từng sử dụng ma túy đá, trước khi chém
trọng thương hai mẹ con chị Đậm vài ngày, Huy cũng "ngáo đá" và có hành
vi đập phá trong nhà mình.
TTO - Đến tối 7-3, thi thể vợ
chồng anh Trần Văn Tam (41 tuổi) và chị Đinh Thị Kim (36 tuổi, cùng ngụ
tại thôn 4, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã được đưa về nhà để lo
hậu sự.
Hồ nước nơi vợ chồng anh Tam bị chết đuối.
Trước đó, vợ chồng anh Tam khi đang đi kéo ống để tưới cà phê chống hạn thì chẳng may bị rơi xuống hồ chết đuối.
Theo Công an xã Đại Lào, sáng 6-3, anh Tam và chị Kim đi vào vườn cà
phê cách nhà khoảng 1km để kéo ống tưới cà phê từ hồ nước tự đào trong
vườn. Hồ nước này độ sâu hơn 10m với mực bước trong hồ khoảng 3m.
Do hồ sâu lại không có đường lên xuống nên anh Tam cột dây thừng vào người để leo xuống hồ lắp ống nước.
Trong lúc đang leo xuống, anh Tam trợt ngã và kéo theo chị Kim rơi
xuống hồ. Đến tối cùng ngày, thấy bố mẹ đi làm không về, hai con của anh
Tam, chị Kim (một cháu 14 tuổi và một cháu 8 tuổi) ăn cơm rồi đi ngủ.
Đến trưa 7-3, một số người dân thấy xe máy của của vợ chồng anh Tam
dựng trên bờ hồ nhưng gọi mãi không thấy. Mọi người đi tìm thì phát hiện
thi thể vợ chồng anh Tam dưới hồ.
Gia đình anh Tam, chị Kim vào Lâm Đồng lập nghiệp hơn 10 năm và kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn.
Vợ chồng anh chị mất đi để lại hai con nhỏ là cháu Trần Thị Kim Yến
(đang học lớp 9) và cháu Trần Văn Thi (đang học lớp 3) không nơi nương
tựa.
TTO - Đứa em quen biết, thân
thiết của mình ly hôn chồng sau hơn một năm kết hôn, nuôi con một mình,
gần như không được cấp dưỡng một đồng.
Gã chồng bạo lực, rượu vào, không ưng thì đánh vợ. Chia tay, gần sáu năm trôi qua, nó vẫn ở vậy.
Gần đây, gặp một người đàn ông không rõ lai lịch, chỉ nghe nói đang
làm nhân viên kinh doanh ở Hà Nội, tình cờ đi công tác vào Nam mình có
gặp hôm về Việt Nam.
Mình không dám phán xét nhân cách một con người chỉ qua vài lần gặp
nhưng cảm giác không tin tưởng về người đàn ông đó là rất rõ ràng. Từ
biểu lộ gương mặt, cách nói năng, tư thế ngồi, cách ứng xử với người lớn
và trẻ con trong nhà đều khiến mọi người có ấn tượng không thành thật.
Đàn ông gần 40 nhưng cách ăn mặc trau chuốt, đỏm đáng như thanh niên
20 nên không mang lại cảm giác đây có thể là chỗ dựa vững chãi. Nhờ giúp
việc vặt trong nhà thì thoái thác.
Tới chơi, thấy anh rể của cô em phụ vợ rửa ly trong khi vợ anh ta
đang rửa chén thì anh chàng trố mắt, vỗ vai: “Anh mà phải làm cái việc
này á?”. Các bạn nghĩ sao về người đàn ông này?
Thế nhưng, đứa em mình thì vẫn lao đầu vào yêu. Nghĩ cho cùng, đàn bà
yêu trăm lần thì vẫn dại. Lúc yêu, họ càng không nhận ra mình dại.
Hiểu vậy, mình không can ngăn, chỉ bảo: “Ừ, có bạn mà thấy vui thì
cũng tốt, nhưng cũng cứ tìm hiểu dần dần, đừng đặt trọn trái tim, thể
xác và cả tiền bạc chỉ mới qua nửa tháng quen nhau” .
Nó cười mỉm: “Em có phải con gái cao giá gì nữa đâu, 30 tuổi, ly hôn,
một đứa con, có gì mà sợ mất, cũng đâu thuộc hạng có thể kén chọn”.
Mình tức giận thật sự khi nghe câu đó, mình mắng: “Đồ ngu, cái tư
tưởng đó mọc trong đầu từ lúc nào? Giá trị của một người đàn bà không
nằm ở việc lấy bao nhiêu chồng, đẻ bao nhiêu đứa con. Nó cũng ko phụ
thuộc vào việc lấy được chồng thế nào, chồng tử tế thì có giá trị cao
hơn đứa không lấy được chồng tử tế sao? Coi nhẹ giá trị của mình thì
không có đàn ông nào coi trọng mình hết!” (Xin lỗi vì giận quá mà lỡ
mắng nó ngu dù...)
Mình biết con bé không phải là người phụ nữ duy nhất có tư tưởng đó.
Nhưng mình vẫn giận vì mình không ngờ đến cái đứa xinh đẹp, học hành
giỏi giang, tính tình cũng cởi mở, cũng được ra ngoài giao du rộng rãi
mà mang trong đầu tư tưởng tự hạ thấp giá trị của chính mình như thế!
Mình không phản đối việc con bé muốn tìm một người đàn ông để chia sẻ.
Làm mẹ đơn thân vất vả lắm. Dù gia đình hỗ trợ, dù tài chính không
thiếu hụt thì vẫn mệt mỏi vì trách nhiệm nuôi dạy con và phải gồng mình
lên để thể hiện với đời: "Tôi đây mạnh mẽ!"
Thế nhưng, mình thề với các bạn: Tự hạ thấp chính mình ko làm tăng cơ hội có được tình yêu chân thành từ người đàn ông đâu!
Càng sống lâu, mình càng nhận ra phụ nữ mình thiệt thòi, thua kém
trước hết là do thái độ của chính họ với bản thân. Dẫu cho tài giỏi cỡ
nào thì cũng là phận đàn bà, sự nghiệp vĩ đại nhất là lấy được chồng tử
tế, nuôi được con thành tài.
Giá trị của họ phụ thuộc vào những người quanh họ, chứ không phải bản
thân họ. Họ cam chịu, hy sinh, nhẫn nhịn dù người đàn ông bên mình
chẳng hề trân trọng, à, đơn giản là nhận ra thôi đã không có.
Mà ở Việt Nam, kỳ lạ thay, không chỉ phụ nữ coi thường bản thân, mà
nhiều phụ nữ còn coi thường lẫn nhau. Mình mới đọc bài phỏng vấn của cô
tiến sĩ nào đó bảo: “Là đàn ông, có một tỷ sáu thì tôi không rước con mụ
40 tuổi làm gì, có ba tỷ tôi không dùng để chinh phục con mụ nạ dòng!”.
Mình choáng quá, cứ phải nghĩ là báo tường thuật sai và cô ấy đang
đùa quá lố chứ cô ấy không thật nghĩ thế. Vì mình không thể tin người
học cao, hiểu rộng, tự hào sống ở Tây chục năm mà còn nghĩ về giá trị
người phụ nữ như thế!
Trên facebook và cả ngoài đời, mình đã gặp nhiều người phụ nữ ly hôn,
phần đông do chồng ngoại tình. Ngắm nghía các chị, các bạn, các em ấy,
ai cũng tháo vát, đảm đang, hiểu biết, sâu sắc.
Mình đôi khi tự hỏi: “Quái quỷ thật, rốt cuộc đàn ông Việt cần người
đàn bà thế nào?” Có lần, anh hoạ sĩ Toa Tàu băn khoăn: “Hay đàn ông Việt
tiến hoá không nhanh bằng phụ nữ nên mới không nhận ra giá trị của
người phụ nữ bên mình?”
Mình nghĩ: Có những người đàn ông như thế thật! Ơn trời, những người
phụ nữ đó đã mạnh mẽ đi qua giông bão dù không hề dễ dàng vì họ luôn tin
vào giá trị của bản thân mình!
Và mình cũng tin: dù không có người đàn ông bên cạnh thì họ vẫn hạnh phúc và vẹn nguyên giá trị của mình!
Bởi vậy, các bạn nữ à, cứ an nhiên, tự tại, luôn giữ mình xinh đẹp,
khoẻ mạnh, tự tin thì hạnh phúc sẽ tới! Tới từ trong tâm của bạn, chả
phải chờ hay phải nhờ 'cái thằng' nào hết!
TTO - Một tàu cá của ngư dân xã
Tam Quang (Quảng Nam) trong lúc đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa thuộc
chủ quyền Việt Nam đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công, cướp sạch ngư
lưới cụ trên tàu.
Tối 7-3, thượng tá Đinh
Đức Liên - chính ủy đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà (đóng tại xã Tam
Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) - cho Tuổi Trẻ biết một tàu cá của ngư dân xã Tam Quang bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công, cướp sạch ngư lưới cụ trên tàu.
Theo thượng tá Liên, qua thông tin của ngư dân trên tàu báo về đồn
biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, lúc 12g30 ngày 6-3, tàu cá mang số hiệu
Qna-91.939 của ông Võ Quang Thái (trú thôn 1, xã Tam Quang) làm chủ hành
nghề lưới vây với 10 thuyền viên trên tàu. Trong lúc đánh bắt tại vùng
biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam thì bị tàu hải cảnh Trung Quốc
mang số hiệu 46101 cập mạn, khống chế tàu của ông Thái.
Mười một người trên tàu hải cảnh Trung Quốc tràn qua tàu ông Thái lấy
đi lương thực, thực phẩm, dầu và lấy, phá sạch ngư lưới cụ, phá hoại 2
thúng chai.
Theo thượng tá Liên, qua trao đổi với ông Thái, hiện các ngư dân vẫn chưa thống kê được thiệt hại, mất mát trên tàu.
Hiện nay tàu của ông Thái đang vào cửa An Hòa (vùng biển huyện Núi
Thành). Dự kiến 22g-23g đêm nay sẽ cập bến và trình báo đồn biên phòng
cửa khẩu Cảng Kỳ Hà để sáng 8-3 cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra,
làm việc.
“Sau khi nhận thông tin, chúng tôi đã báo Bộ đội biên phòng tỉnh
Quảng Nam và các cơ quan chức năng để sáng 8-3 xuống hiện trường tàu cá
của ông Thái ghi nhận tình hình thiệt hại” - thượng tá Liên cho biết
thêm. Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.
TTO - Vụ việc thương tâm xảy ra
chiều 6-3 tại hồ bơi trong khu vực công viên văn hoá An Hòa thuộc phường
An Bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Khu công viên An Hòa nơi bé T. bị gặp nạn - Ảnh: K.Nam
Nạn nhân là bé trai 7 tuổi tên P.N.A.T. (ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc).
Trước đó, bé T. được cha mẹ đưa vào TP Rạch Giá thăm bà nội. Do là
ngày nghỉ nên bé T. được bà nội dẫn sang hồ bơi công viên An Hoà vui
chơi, bơi lội.
Ông Trần Minh Quang - giám đốc công viên An Hoà cho biết tại thời điểm xảy ra vụ việc, hồ bơi có khoảng 150 khách đang tắm.
Theo nhiều khách đang bơi, bé T. được phát hiện bị đuối nước ở khu
vực hồ sâu 1,9m vốn chỉ dành cho người lớn. Trước đó, bé T. được bà nội
và nhân viên bảo vệ hướng dẫn chỉ được bơi ở hồ sâu 0,6m dành cho trẻ
em.
Ngay sau khi được phát hiện, mọi người đã sơ cứu rồi chuyển T. đi cấp cứu nhưng đến 3g sáng 7-3, bé T. đã mất.
Ông Quang cho biết thêm, trên hồ bơi, ngoài 1 nhân viên quản lý còn
có 2 nhân viên cứu hộ liên tục đi vòng quanh để kiểm soát an toàn cho
khách. Theo quy định, trẻ em dưới 8 tuổi phải có người lớn đi kèm.
Trường hợp bé T. bị đuối bên hồ sâu, nhiều khả năng do người nhà và
nhân viên lơ đễnh nên bé T. trèo sang hồ sâu và đã xảy ra sự việc hết
sức đau lòng trên.
“Trước mắt, chúng tôi đã cử một lãnh đạo công viên đi cùng với gia
đình về Phú Quốc để lo hậu sự cho bé T., toàn bộ chi phí điều trị, cấp
cứu, ma chay… đều do chúng tôi chi trả. Sau khi có kết luận của cơ quan
công an điều tra, chúng tôi sẽ xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên
quan theo quy định” - ông Quang nói.
KHOA NAM
Khai mạc phiên họp thứ 46 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
VOV.VN -Một nội dung đặc biệt quan trọng là Ủy ban
Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề hệ trọng của đất nước
trong 5 năm tới...
Hôm
nay (7/3), tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 46,
thảo luận về các báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh
tế-xã hội 5 năm 2011-2015; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch
tài chính, đầu tư công và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016-2020.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khai mạc phiên họp
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc
hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc
hội sẽ tiếp tục cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa
XIII của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; thảo luận các dự án luật
còn lại để tích cực thi hành Hiến pháp, đưa Hiến pháp 2013 vào cuộc
sống. Một nội dung
đặc biệt quan trọng là Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các
vấn đề hệ trọng của đất nước trong 5 năm tới, về kinh tế, xã hội, quốc
phòng, an ninh, đối ngoại, kế hoạch đầu tư trung hạn, tài chính trung
hạn. Báo cáo do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bùi Quang Vinh trình bày tại phiên họp cho thấy, 5 năm qua, trong số 26
chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường đã được Quốc hội thông
qua, có 16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Lạm phát được kiểm soát, tốc
độ tăng giá tiêu dùng giảm mạnh, từ 18,13% năm 2011 xuống còn 0,6% vào
năm 2015; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Tăng trưởng kinh tế được duy trì
ở mức hợp lý. Các đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với
đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên, trong 10 chỉ tiêu không đạt kế
hoạch có các chỉ tiêu về tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước bình quân 5
năm là 5,91% (mục tiêu là 6,5%-7%); bội chi ngân sách nhà nước vào năm
2015 là 6,1% GDP (mục tiêu là dưới 4,5% GDP).
VOV.VN -Chỉ tiêu nợ Chính phủ vượt giới hạn cho phép (50% GDP) và có nhiều dấu hiệu khó khăn trong vấn đề nợ công.
Báo cáo cũng đưa ra các quan điểm phát
triển, mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá, các cân đối lớn, các nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu phát triển các ngành, lĩnh vực và cơ cấu lại nền
kinh tế trong 5 năm tới. Trong đó, xác định mục tiêu tốc
độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5-7%/năm. Đến năm 2020,
GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 - 3.500 USD; Bội chi ngân sách nhà
nước đến năm 2020 còn khoảng 4% GDP. Về xã hội, đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông
nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 40%, lao động qua đào tạo đạt
khoảng 65-70%, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. Tỷ lệ bao
phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số và tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân
khoảng 1-1,5%/năm. Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ
bản đồng tình với các nhận định trong báo cáo kế hoạch phát triển kinh
tế xã hội 5 năm tới. Riêng báo cáo về kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020
và báo cáo về đầu tư trung hạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị để
lại để trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV./.
VOV.VN - Ông Bùi Quang Vinh cho biết, nếu kế hoạch
trung hạn bố trí thanh toán hết nợ và số ứng trước thì thậm chí sẽ không
còn nguồn để khởi công mới.
Minh Châm/VOV-Trung tâm Tin
Thủ tướng: Cấp ngay 137 tỷ cho 9 tỉnh bị thiệt hại do xâm nhập mặn
VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ cấp ngay 137
tỷ đồng cho 9 tỉnh bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn đã có thống kê
và đề xuất hỗ trợ.
Trước
tình trạng xâm nhập mặn ngày càng diễn biến phức tạp ở Đồng bằng sông
Cửu Long và trở thành đợt thiên tai lịch sử đã, đang và tiếp tục gây ảnh
hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống của người dân, sáng 7/3 tại
thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị với Ban
chỉ đạo Tây Nam bộ, các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long để thống nhất hành động ngay các biện pháp cấp bách trước mắt nhằm
hạn chế thấp nhất thiệt hại và hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, dứt
khoát không để hộ dân nào bị đói do thiên tai cũng như thống nhất các
giải pháp lâu dài và xác định nguồn lực nhằm ứng phó với biến đổi khí
hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị
Thiên tai ở khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ gây thiệt hại nặng nề nhất trong 100
năm gần đây mà đến nay đã trở thành đợt thiên tai nặng nề nhất trong
lịch sử. Mặc dù Chính phủ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa
phương trong vùng đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để hạn chế thấp
nhất thiệt hại gây ra, nhưng đến hôm nay, xâm nhập mặn đã lan sâu vào 9
trong tổng số 13 tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long, nặng nhất là các tỉnh:
Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Kiên Giang
và Long An.
Xâm nhập mặn sâu đã gây
thiệt hại lớn trên diện tích 160.000 ha lúa, gần 127.000 ha cây trồng,
đặc biệt là hơn 155.000 hộ dân với trên 700.000 người đang trong tình
cảnh thiếu nước sinh hoạt. Vụ lúa hè thu 2016 khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long nếu khô hạn tiếp tục kéo dài như hiện nay thì toàn vùng dự báo sẽ
có khoảng 500.000 ha không thể xuống giống đúng thời vụ, chiếm hơn một
nửa diện tích của các tỉnh ven biển và gần 30% diện tích gieo trồng của
toàn khu vực.
Bộ trưởng Cao Đức Phát phát biểu tại Hội nghị
Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát nhận định: Nhưng gì đang
diễn ra ở Đồng bằng sông Cửu Long mới chỉ là khởi đầu và El Nino sẽ tiếp
tục kéo dài ảnh hưởng đến giữa năm nay, diễn biến ngày càng nghiêm
trọng hơn…
Tại hội nghị, các bộ,
ngành và các địa phương đã đề xuất nhiều biện pháp từ truyền thống như
tăng cường các dụng cụ dân dụng để tích trữ nước mưa, khoan giếng nước
ngầm, tận dụng nước trữ hồ ao, kênh mương cho gia súc uống hay đắp đập
để ngăn mặn, giữ ngọt; nghiên cứu giống và hướng dẫn cơ cấu lại tổng thể
mùa vụ phù hợp với thời tiết, đến tập trung đầu tư các công trình hồ,
đập cấp bách nhưng phải đảm bảo được tính liên vùng.
Bí thư Tỉnh ủy Sóc
Trăng Nguyễn Văn Thể nêu quan điểm: “Chúng ta đầu tư cho xây dựng cơ bản
không nhỏ, tuy nhiên, cách làm hiện nay manh mún quá. Tỉnh nào cũng
tranh làm cống, làm đê nhưng các công trình này mang tính chất liên vùng
chưa thì xin thưa là chưa ai trả lời được. Nhìn từ góc độ tỉnh, tôi lấy
ví dụ Sóc Trăng và Bạc Liêu, hai tỉnh gần kề nhau hiện nay có những mâu
thuẫn phải ngồi với nhau giải quyết nhưng rất khó. Bạc Liêu thì cần lấy
nước mặn để nuôi trồng thủy sản, còn Sóc Trăng thì lấy nước ngọt, cứ
dùng dằng một ông thì mở cửa lấy nước ngọt còn một ông thì chặn cửa lấy
nước mặn, như thế thể hiện tính chất manh mún. Nếu chúng ta định hướng
được vùng, chỗ nào cần làm cống, chỗ nào không cần làm cống, chỗ nào làm
âu để đóng-mở mang tính chất tổng thể thì ngăn mặn, chống hạn mới hiệu
quả…”.
Các ý kiến tại hội nghị
cũng kiến nghị cần phải có sự quản lý sử dụng hiệu quả nguồn nước ngầm,
xây dựng cơ chế vận hành nhà máy nước liên vùng gắn với sử dụng tiết
kiệm nguồn nước mặt; sớm nghiên cứu loại giống phù hợp với độ mặn hay
hạn hán; sớm triển khai dự án cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long…
Trước mắt, Chính phủ cấp ngay kinh phí hỗ trợ các địa phương và có cơ
chế, chính sách lâu dài phòng, chống xâm nhập mặn và hạn hán…
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Trên cơ sở lắng nghe ý
kiến của các bộ, ngành và các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn
mạnh Đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước thách thức rất lớn mà hiện
hữu là nước biển dâng, hạn hán và xâm nhập mặn. Riêng 160.000 ha lúa
Đông Xuân bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn sâu đã gây thiệt hại tới 5.000 tỷ
đồng và liên quan trực tiếp đến 1,5 triệu người dân. Vụ Hè thu tới nếu
khô hạn tiếp tục kéo dài thì toàn vùng có tới 500.000 ha không thể xuống
giống đúng thời vụ ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 5 triệu người dân.
Hơn 750.000 người cũng đang trong tình trạng đang thiếu nước sinh
hoạt...
Trước thực trạng này,
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các tỉnh trong khu vực dù với điều
kiện khác nhau nhưng trước hết bằng mọi biện pháp, mọi phương thức dứt
khoát phải đảm bảo nước ngọt hợp vệ sinh cho người dân, không để dịch
bệnh bùng phát.
Thủ tướng nhấn mạnh:
Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các địa phương hiện nay là chung sức nỗ
lực hạn chế thấp nhất thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra đối với hơn 50%
diện tích lúa Đông Xuân, 300.000 ha cây ăn trái và diện tích nuôi trồng
thủy sản, gắn với hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản
xuất.
Thủ tướng khẳng định,
Chính phủ sẽ cấp ngay 137 tỷ đồng cho 9 tỉnh bị thiệt hại do hạn hán,
xâm nhập mặn đã có thống kê và đề xuất hỗ trợ. Các loại kinh phí đã có
quy định hỗ trợ thiên tai phải thực hiện đầy đủ. Các địa phương hỗ trợ
đúng đối tượng và kịp thời, không để người dân bị thiệt hại phải chờ hỗ
trợ của nhà nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ đạo Ngân hàng Nhà
nước chỉ đạo toàn hệ thống khoanh nợ không tính lãi, tiếp tục cho vay
đối với các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, đồng thời Ngân hàng chính
sách phát huy trách nhiệm hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn, hộ dân rơi
vào diện nghèo do thiên tai.
“Trước hết Ngân hàng
Nhà nước chỉ thị các ngân hàng thương mại khoanh nợ ngay, không tính lãi
đối với các hộ nông dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai lên tới
160.000 ha lúa gắn với xem xét xóa nợ cẩn thận, đúng đối tượng. Đồng
thời cho các hộ dân tiếp tục vay vốn luôn để sản xuất vụ tiếp theo. Ngân
hàng chính sách phát huy trách nhiệm trong lúc thiên tai lịch sử trên
diện rộng như thế này thì số hộ nghèo tăng lên rất lớn...”, Thủ tướng
nêu rõ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng cũng yêu cầu các địa phương nắm chắc tình hình, báo cáo và đề xuất
Chính phủ cấp ngay các kinh phí đặc thù như đắp đập tạm thời để giữ nước
ngọt và ngăn mặn, kinh phí vận chuyển cung cấp nước sạch cho dân. Thủ
tướng cũng lưu ý trong thời tiết nắng hạn, các địa phương tăng cường
phương án bảo vệ phòng chống cháy rừng; từng tỉnh tập trung rà soát lại
quy hoạch cấp nước ngọt, nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân, kể cả
nước mặt, nước ngầm, hồ chưa nước.
Thủ tướng giao Bộ Tài
nguyên và Môi trường cập nhật liên tục diễn biến của biến đổi khí hậu,
dự báo và xây dựng kịch bản chính xác; trên cơ sở này từng địa phương và
từng bộ ngành liên quan rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển các
ngành và địa phương mình, nhất là quy hoạch phát triển hạ tầng thủy lợi
thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là cơ sở để xây dưng quy hoạch tổng
thể phát triển kinh tế xã hội chung của cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long
phù hợp với biến đổi khí hậu.
Thủ tướng thị sát tình trạng xâm nhập mặn ở Sóc Trăng
Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng nêu rõ: “Trước mắt để phục vụ kế hoạch 5 năm tới, ứng phó với biến
đổi khí hậu, phát huy được thế mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long là nông
nghiệp, thủy sản, cây ăn trái thì quy hoạch ngăn mặn, giữ ngọt, chống
sạt lở hết sức bức thiết. Quy hoạch này do Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn làm kết hợp với các địa phương và các bộ ngành liên quan rà
soát cập nhật lại. Trên cơ sở quy hoạch này mới xếp các dự án ưu tiên
liên quan đến đập, cống, đê, hồ chứa nước ngọt và tính toán làm đồng bộ
để có hiệu quả...”.
Trong bối cảnh ngân
sách nhà nước còn hạn hẹp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các địa
phương năng động, sáng tạo, đề xuất, ban hành các cơ chế, chính sách
khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các dự án phát triển
hạ tầng, nhất là thủy lợi và các dự án thiết thực ứng phó với biến đổi
khí hậu. Các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chuyển nhanh tỷ trọng
lao động trong nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ để nâng cao năng
suất lao động, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản
xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh các sản phẩm
nông nghiệp và thủy sản.../.
Thành Chung/VOV
Đại sứ quán Nga tại Ukraine bị tấn công vì nữ phi công Savchenko
VOV.VN - Những kẻ quá khích tấn công Đại sứ quán Nga đòi
phía Nga phải thả nữ phi công người Ukraine Nadiya Savchenko ngay lập
tức.
Trong đêm 5
ngày 6/3 (theo giờ địa phương), hàng trăm người biểu tình Ukraine đã tập
trung trước Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kiev để đòi thả tự do cho nữ phi
công người Ukraine Nadiya Savchenko bị Nga bắt giữ với cáo buộc làm “chỉ
điểm” dẫn tới cái chết của 2 nhà báo Nga.
Người biểu tình đòi trả tự do cho phi công Nadiya Savchenko bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Kiev. (Ảnh: AFP)
Theo ghi nhận của phóng viên AFP,
người biểu tình mang theo biểu ngữ đòi tự do cho phi công Savchenko đã
ném đá và trứng vào tòa nhà Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kiev. Những kẻ quá
khích thậm chí còn xông vào tòa nhà, đập vỡ các cửa kính và các máy quay
an ninh. Trong khi đó, một số đối tượng đeo mặt nạ đã
đập vỡ kính các ô tô mang biển ngoại giao của Nga, ném bom khói và pháo
sáng vào khuôn viên cơ quan đại diện ngoại giao Nga. Thư ký báo chí của Đại sứ quán Nga Oleg Grishin nói với AFP: “Tình hình khá căng thẳng”. Ông Grishin đồng thời cho rằng, dường như những kẻ tấn công đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện hành động quấy phá. Bình luận về những diễn biến căng thẳng liên
quan đến vụ việc này, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk và Ngoại
trưởng Pavel Klimkin cho biết, chính quyền Kiev chỉ “tán thành những
hành động biểu tình mang tính hòa bình”. Hiện nữ phi công Savchenko đang bị xét xử
tại tòa án thành phố Donetsk thuộc tỉnh Rostov của Nga sau khi bị bắt
giữ hồi giữa năm 2014. Phi công Savchenko đang tuyệt thực và không uống
nước để phản đối việc bị xét xử. Việc Savchenko quyết định không ăn, không
uống khiến nhiều người lo ngại cô này có thể sẽ chết hoặc không thể có
đủ sức khỏe để ra hầu tòa và bảo vệ chính mình. Tuy nhiên, ông Nikolai
Polozov – một trong những luật sư của Savchenko cho hay, tình trạng sức
khỏe của Savchenko hiện vẫn ổn định. Theo cáo buộc của phía Nga, nữ phi công 34
tuổi này đã chỉ điểm cho một vụ tấn công bằng đạn cối của quân đội
Ukraine làm 2 nhà báo Nga là Igor Kornelyuk và Anton Voloshin của hãng
phát thanh nhà nước Nga VGTRK đang tác nghiệp ở miền Đông Ukraine thiệt
mạng hôm 17/6/2014. Cho đến nay, Savchenko vẫn một mực phủ nhận cáo
buộc đồng thời cho rằng, cô đã bị bắt cóc để đưa đến Nga. Nếu bị kết tội, Nadiya Savchenko có thể phải
chịu mức án lên tới 23 năm tù giam. Hồi tháng 3/2015, Nadiya Savchenko
cũng từng tuyệt thực hơn 80 ngày để phản đối việc bị giam giữ. Vụ việc
đã thu hút sự chú ý của dư luận thế giới thời gian đó khi sức khỏe của
Savchenko trong trình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Mỹ và EU đã kêu gọi
Nga phóng thích nữ tù nhân này. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng đã
gửi thư tới Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị nhà chức trách Nga trả
tự do cho Savchenko. Tuy nhiên, một tòa án ở Nga đã bác đơn yêu cầu
phóng thích nữ phi công này./.
VOV.VN - Thủ tục xét xử hiện sắp kết thúc và bản án dành cho Savchenko dự kiến sẽ được tòa án tuyên trong ngày 3/3.
Hùng Cường/VOV.VN
Tàu sân bay thứ 2 của Trung Quốc sẽ có thiết kế tinh vi
VOV.VN - Tàu sân bay mới của Trung Quốc sẽ có thiết kế
tinh vi hơn, cho phép nó mang theo nhiều vũ khí, máy bay chiến đấu và
nhiên liệu.
Sputnik
ngày 7/3 dẫn lời đại diện của lực lượng Hải quân thuộc Quân Giải phóng
Nhân dân Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đang thực hiện việc đóng một
tàu sân bay thứ hai áp dụng những công nghệ hiện đại.
Máy bay chiến đấu J-15 hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Ông Yin Zhuo, Chủ tịch ủy ban tư vấn của Hải
quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết, tàu sân bay mới sẽ
lớn hơn tàu sân bay Liêu Ninh hiện đang biên chế trong lực lượng hải
quân của nước này. Tuyên bố của ông Yin Zhuo được đưa ra vài
tháng sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc chính thức tuyên bố việc đóng mới
tàu sân sân bay thứ hai đã bắt đầu được triển khai tại cảng Đại Liên. Thực tế, trước khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc
công bố thông tin này, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã đưa
tin về việc Bắc Kinh đang đóng một tàu sân bay mới, nhưng khi đó, thông
tin này không được giới chức Bắc Kinh xác nhận. Theo ông Yin Zhuo, tàu sân bay mới sẽ có
thiết kế tinh vi hơn, cho phép chiếc tàu mang theo nhiều vũ khí, máy bay
chiến đấu và nhiên liệu, qua đó tăng thời gian tham gia tác chiến trên
biển cũng như khả năng tiến hành hoạt động quân sự. Ngoài ra, tàu sân bay này sẽ được trang bị
một máy bay tuần tra cảnh báo sớm, một máy bay chống ngầm và các máy bay
trực thăng để phục vụ mục đích di tản khi cần thiết. Cho đến nay, tàu sân bay duy nhất được biên
chế cho Hải quân Trung Quốc là tàu sân bay Liêu Ninh có tải trọng 55.000
tấn. Chiếc tàu này được Trung Quốc mua lại của Ukraine năm 1998. Sau khi được tân trang và tiến hành các thử
nghiệm đầu tiên trên biển trong tháng 8/2011, đến tháng 9/2012, tàu Liêu
Ninh được đưa vào hoạt động. Tháng 11/2012, Trung Quốc thông báo một
máy bay chiến đấu J-15 đã hạ cánh thành công xuống tàu sân bay Liêu
Ninh./.
Hùng Cường/VOV.VN
Triều Tiên dọa tấn công toàn diện trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn
Ban Thời sựCập nhật 00:24 ngày 08/03/2016
Hai
cuộc tập trận chung thường niên Mỹ - Hàn mang tên "Giải pháp then chốt"
và "Đại bàng non" là hai cuộc tập trận có quy mô lớn nhất từ trước tới
nay.
VTV.vn - Hai cuộc tập trận chung thường niên Mỹ - Hàn diễn ra hôm nay (7/3) đã khiến tình hình Bán đảo Triều Tiên thêm sục sôi.
Hôm nay (7/3), các cuộc tập trận chung
thường niên Mỹ - Hàn mang tên "Giải pháp then chốt" và "Đại bàng non" đã
chính thức bắt đầu với sự tham gia của khoảng 300.000 binh lính Hàn Quốc và 17.000 lính Mỹ. Một tàu sân bay và các tàu ngầm hạt nhân cũng đã được huy động để tham gia các cuộc tập trận này.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đây là
những cuộc tập trận có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, nhằm đối phó
với các vụ thử hạt nhân và bắn tên lửa tầm xa trong thời gian gần đây
của Triều Tiên.
Phản ứng trước cuộc tập trận chung của
liên quân Mỹ - Hàn, Triều Tiên đã tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tấn
công toàn diện chống lại liên quân này. Bình Nhưỡng
cũng đe dọa các mục tiêu chủ yếu của Hàn Quốc đang nằm trong tầm bắn
của Triều Tiên; đồng thời, các phương tiện tấn công hạt nhân của nước
này đang nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực châu Á - Thái
Bình Dương và lục địa Mỹ luôn sẵn sàng khai hỏa.
Ngay lập tức, phía Hàn Quốc cũng đưa ra
những tuyên bố cứng rắn đáp trả. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc,
ông Moon Sang-gyun cho biết: "Triều Tiên cần phải chấm dứt ngay những
hành động có thể dẫn tới chỗ tự hủy diệt. Nếu Triều Tiên phớt lờ những
cảnh báo của chúng tôi và có những hành động khiêu khích, quân đội của
chúng tôi sẽ đáp trả một cách thích đáng và không thương tiếc".
Những căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên
bắt đầu gia tăng kể từ sau khi Triều Tiên công bố thử thành công một
quả bom nhiệt hạch ngày 6/1 và tiếp đó là phóng một tên lửa mang vệ tinh
lên quỹ đạo vào ngày 7/2.
TTO - Thông tin từ gia đình NSƯT Bảo Quốc cho biết sáng 8-3 ông vào bệnh viện tại Mỹ để mổ lấy khối u trong gan.
NSƯT Bảo Quốc - Ảnh: Nguyễn Lộc
Nghệ sĩ Gia Bảo - cháu nội Bảo Quốc - cho biết:
“Ông nội tôi rất chú ý đến vấn đề sức khỏe, cứ sáu tháng là ông kiểm
tra sức khỏe định kỳ. Dù năm nay 67 tuổi, lần nào khám ông cũng được bác
sĩ khen sức khỏe rất tốt, không bị mắc các căn bệnh của tuổi già.
Sau tết Bính Thân khoảng hai tuần, ông nội có đi kiểm tra và phát
hiện một khối u trong gan. May sao đó là khối u lành, bà nội tôi tức tốc
đặt lịch mổ và bác sĩ thông báo sáng 8-3 (giờ VN) chính thức mổ.
Trước khi mổ ông nội vẫn ăn ngủ bình thường! Sức khoẻ vẫn tốt chỉ đợi phẫu thuật thôi.
Theo dự đoán của bác sĩ, khả năng hồi phục bình thường sau mổ là từ
80 - 100%. Nói chung, không quá nghiêm trọng nhưng vì lần đầu tiên ông
nội gặp vấn đề về sức khỏe nên gia đình chúng tôi khá lo lắng. Sáng giờ
khán giả hay tin cũng gọi điện thoại hỏi thăm rất nhiều”.
Gia Bảo cũng chia sẻ thêm hiện một số gameshow đang ngỏ lời mời nghệ sĩ Bảo Quốc làm giám khảo nhưng ông còn đang cân nhắc.
Một số dự án phim truyền hình, điện ảnh cũng đang chờ ông. Sau mổ,
khi sức khỏe bình phục, khoảng tháng 6, 7 năm nay ông sẽ về nước tham
gia các dự án.
Mấy năm nay, NSUT Bảo Quốc đi về giữa Mỹ và VN vì các con ông phần
lớn đang định cư tại Mỹ. Tết Bính thân năm nay, khán giả có dịp gặp gỡ
nghệ sĩ với vai Ngọc hoàng trong chương trình táo quân phát sóng trên
HTV.
Ngày 7/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Uỷ
ban ATGT Quốc gia có Công điện gửi Bộ GTVT, Ban ATGT tỉnh Hải Dương yêu
cầu nhanh chóng khắc phục sự cố tàu thủy đâm vào dầm cầu An Thái.
Theo công điện của Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, để bảo đảm an toàn
cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên đường bộ và đường
thủy khi đi qua khu vực cầu An Thái, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Bộ
GTVT phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương khẩn
trương triển khai các phương án cứu hộ khắc phục hậu quả. Đồng thời,
phân tích nguyên nhân tai nạn tàu thủy đâm vào dầm cầu An Thái, phân
luồng tổ chức giao thông bảo đảm an toàn tuyệt đối cho phương tiện giao
thông đường bộ, thủy nội địa tham gia giao thông qua khu vực trên.
Tàu thủy 3.000 tấn đâm vào cầu An Thái
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có văn bản hướng dẫn các cảng vụ đường
thủy, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận
tải thủy nội địa phải bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật phương
tiện, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao
thông đường thủy nội địa; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra đối với việc thực hiện các quy định trên; Rà soát, hoàn thiện các
văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến bảo đảm an toàn giao thông
đường
thủy nội địa; Tiến hành đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn giao thông
tại các cầu vượt sông, kịp thời có biện pháp sửa chữa, khắc phục.
Ban ATGT tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối
hợp với các cơ quan hữu quan khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn;
yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông phối hợp với
chính quyền địa phương lên phương án điều tiết phân luồng, tổ chức giao
thông trên đường bộ, đường thủy để hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện
tham gia giao thông đường bộ và đường thủy an toàn, thuận lợi.
Dầm cầu An Thái bị hư hỏng nặng
Sở GTVT phối hợp với Tổ công tác của Bộ GTVT khẩn trương triển khai
các phương án sửa chữa, khắc phục những hư hỏng của cầu; Có biện pháp
thi công bảo đảm an toàn cho người, phương tiện lưu thông trên đường bộ
và đường thủy; Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện tuyên
truyền các biện pháp phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ thi công sửa
chữa cầu An Thái để người dân biết, chủ động tham gia giao thông an
toàn.
Công an tỉnh Hải Dương khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai
nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá
nhân vi phạm. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường lực
lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm đối với các phương tiện
vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.
Trước đó, ngày 6/3, tàu Thành Luân 28 (Công ty TNHH Thành Luân), trọng
tải hơn 3.000 tấn, dài gần 50m trong lúc di chuyển từ Hải Dương về Hải
Phòng đã đâm vào dầm cầu An Thái nối huyện Kim Thành và Kinh Môn (Hải
Dương). Vụ việc khiến dầm cầu dài hơn 290 m, rộng 11 m bị rạn nứt nghiêm
trọng.
Cú đâm khiến cho trụ cầu biến dạng, mặt cầu có hiện tượng nứt nhưng
may mắn không có thiệt hại về người. Sau đó lực lượng chức năng có mặt
tại hiện trường đã tiến hành phong tỏa, không cho các phương tiện qua
lại để đảm bảo an toàn cho người dân.
Thế Anh
Từ bán củi đến ngôi sao có cát-xê 'khủng' nhất showbiz Việt
Linh Đan |
2
Chia sẻ:
Từng
có một tuổi thơ bất hạnh, nhưng cũng chính vì thế mà Khởi My đã tôi
luyện cho mình bản lĩnh vững vàng và quyết tâm theo đuổi đam mê để vươn
lên trở thành một trong những ca sĩ trẻ có cát-xê khủng nhất nhì
showbiz.
Vẻ
ngoài dễ thương, chất giọng ngọt lịm và giọng hát cao vút đầy mê hoặc
là những gì khán giả ngay lập tức hình dung khi nghĩ về nữ ca sĩ Khởi My.
Tuy trải qua tuổi thơ bất hạnh, vật lộn
với cuộc sống mưu sinh ngay từ khi còn nhỏ nhưng điều đó không ngăn cô
nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát của mình.
Khởi điểm với những cuộc thi nhỏ, sau đó
nỗ lực khẳng định bản thân trên những sân khấu lớn, cho đến nay Khởi My
đã chinh phục khán giả bằng những nỗ lực và tài năng thực thụ thay vì
lựa chọn gắn liền tên tuổi của mình với tai tiếng và thị phi trong giới
showbiz vốn phức tạp, xô bồ.
Tuổi thơ bất hạnh bên gánh củi khô
Ấu thơ trong Khởi My không giống như
những đứa trẻ khác, một mái ấm gia đình tràn ngập tiếng cười tưởng chừng
như là điều ai cũng có được lại quá xa vời và là niềm ước vọng không
tưởng đối với cô gái nhỏ.
Khi ấy, gia đình cô vô cùng khó khăn,
cha đam mê những canh bạc đỏ đen, để mẹ cô oằn mình vật lộn mưu sinh
nuôi cả gia đình được no ấm.
Đây cũng chính là lý do khiến gia đình
cô ly tán, và những gì mẹ con cô nhận lại không phải là sự cảm thông,
chia sẻ mà là những chỉ trích của họ hàng nhà nội, khiến cô và mẹ càng
thêm đau khổ.
Tuy sức khỏe không tốt nhưng thương con
gái còn quá nhỏ, lại thiệt thòi so với bạn đồng niên. Mẹ cô vẫn từng
ngày gánh củi ra chợ bán, với ước mong con gái lớn lên sớm thành tài.
Sau này, khi cô tiết lộ ước mơ làm ca sĩ
với mẹ, bà cũng không ngại ngần lấy hết số tiền tích cóp của mình, khăn
gói dắt con lên thành phố thực hiện ước mơ.
Nhận thức được mình là niềm tin và hi
vọng của mẹ, từ nhỏ Khởi My đã luôn nỗ lực phấn đấu hết mình và tự nhủ
phải thành công để có thể khiến mẹ tự hào.
Những ngày thơ ấu ấy, cô không giấu được
nỗi buồn mỗi khi chứng kiến các bạn đồng trang lứa được bố mẹ chở che,
được sống hạnh phúc trong một mái ấm trọn vẹn.
Nỗi ganh tị âm thầm trong cô càng tiếp
thêm động lực cho những ước mơ còn dang dở, để trở thành điểm tựa cho
người mẹ đã trải qua quá nhiều những nứt gãy trong cuộc đời.
Ngôi sao mộc mạc của showbiz Việt
Trải qua nhiều cuộc thi lớn nhỏ, nhưng
thành công chỉ thật sự đến với Khởi My sau khi cô trở thành quán quân
chương trình “Gương mặt thân quen” năm 2013.
Sự thông minh cùng khả năng biến hóa
khôn lường trong âm nhạc của nữ ca sĩ đã khiến cho ban giám khảo thật sự
kinh ngạc và bị thuyết phục tuyệt đối.
Thừa thắng xông lên, sau khi chương
trình khép lại, Khởi My nhanh chóng cho ra đời một loạt các hit khủng,
được đầu tư một cách kỹ lưỡng như “Gửi cho em” và “Người yêu cũ”, với sự độc đáo khi kết hợp làm MV dưới dạng phim ngắn, thu hút sự chú ý của đông đảo các bạn trẻ.
Thậm chí, MV “Người yêu cũ” đã ngay lập tức đạt mốc 2 triệu lượt xem chỉ sau 4 ngày ra mắt.
Đây chính là bước đệm để Khởi My có được
những ưu thế vượt trội trong hành trình khẳng định chỗ đứng của mình
trên con đường nghệ thuật.
Khi càng được nhiều khán giả yêu mến,
Khởi My càng trăn trở với những sản phẩm âm nhạc của mình, sao cho mỗi
ngày một tốt lên và đa dạng hóa hình ảnh .
Những điều đó có thể dễ dàng với những
ca sĩ khác khi họ có sự hậu thuẫn từ một ê kip hùng hậu, nhưng với riêng
cô, khi chỉ có mẹ là người đồng hành và hỗ trợ, lại là một nỗ lực vô
cùng lớn lao.
Có những thời điểm đi diễn tỉnh quá
nhiều, Khởi My bị mất tiếng, cô lại tự mình đi khám, uống thuốc xong
chẳng kịp nghỉ ngơi, lập tức lên đường biểu diễn cho khán giả.
Việc chịu sự quản lý của mẹ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của Khởi My.
Sau nhiều năm vào nghề, cô vẫn trung
thành với hình tượng trong sáng, mộc mạc và gần gũi với người hâm mộ,
thay vì chạy theo những người đẹp khoe thân bốc lửa để sự nghiệp thăng
hoa.
Chính sự chất phác, hồn nhiên luôn thường trực trong cô đã giúp cho Khởi My càng ghi điểm trong mắt người hâm mộ.
Nữ ca sĩ tâm sự: “Trước khi lên thành phố sinh sống, mẹ luôn dặn tôi rằng sau này có làm gì đi chăng nữa cũng phải giữ được bản tính con người.
Khi ở dưới quê mình thật thà, chất phác như thế nào, bây giờ mẹ muốn tôi vẫn giữ được bản tính đó.
Mẹ nói, khi con bị xoáy vào vòng
xoáy của showbiz, con sẽ thay đổi bản chất mà chính con cũng không lường
trước được, con sẽ mất đi một số thứ mà con có thể không kiểm soát
được.
Do vậy, tôi vẫn muốn chọn cho mình một con đường an toàn. Nhất là
đặt trường hợp của tôi, một cô gái tự làm tất cả mọi việc, khó có thể
làm tốt mọi thứ.
Với tôi, danh tiếng rất quan trọng.
Nếu người ta có thể nổi tiếng nhờ lên vài bài báo trong một tháng, tôi
sẽ chọn hướng đi một, hai năm.
Dù chậm nhưng điều đó khiến tôi hài lòng và tự hào về bản thân. Mẹ tôi cũng đồng ý với hướng đi này”.
Ngôi nhà bạc tỷ và chữ hiếu trọn vẹn của một người con
Ước muốn có được một ngôi nhà ấm cúng đã được Khởi My ấp ủ từ rất lâu.
Chính vì thế, khi thành công gõ cửa, cô
chẳng dám chi tiêu mạnh tay cho những món đồ hàng hiệu hay đi ăn tại
những cửa hiệu sang trọng, sau mỗi show diễn, nữ ca sĩ và mẹ lại cùng
tính toán và cân đối chi tiêu để có thể hoàn thiện giấc mơ của mình.
Nữ ca sĩ chia sẻ đầy tự hào: “Khi tôi mua được nhà, tôi cảm thấy sung sướng ghê gớm lắm vì đó là đồng tiền tôi làm được.
Tôi reo lên rằng, trời ơi, con mua
được nhà rồi. Tôi nghĩ mỗi người có một số mệnh khác nhau. Nếu tôi sinh
ra trong hoàn cảnh giàu có, có lẽ tôi không làm được việc này.
Ông trời lấy đi của mình cái này, sẽ cho lại mình thứ khác.
Đôi khi tôi cũng thấy tự hào về bản thân nhưng không bao giờ nói ra. Vì tôi sợ mình bị ảo tưởng và quên đi chính mình.
Tôi không tiện tiết lộ về số tiền
mua nhà vì mẹ không muốn. Chỉ biết rằng đó là căn nhà đầy đủ để hai mẹ
con sống thoải mái, không sợ nắng sợ mưa, không sợ bão bùng”.
Khi nhà đã tậu, sự nghiệp cũng vững vàng hơn, Khởi My lúc ấy mới yên tâm đầu tư hơn cho hình ảnh của bản thân mình.
Tuy nhiên, cô vẫn ưu tiên những trang phục giản dị để có thể tạo cho người hâm mộ cảm giác gần gũi và thân thuộc.
Cho đến nay, tất cả những vấn đề liên
quan đến tài chính, nữ ca sĩ vẫn tin tưởng giao phó cho mẹ để có thể yên
tâm theo đuổi sự nghiệp.
Chính hoàn cảnh gia đình khó khăn đã dần
hình thành trong cô quyết tâm trở thành người con gái thành đạt, dư dả
về tài chính để có thể phụng dưỡng mẹ trong điều kiện tốt nhất.
Trải qua cuộc đời với nhiều ngang trái và nước mắt nhưng Khởi My vẫn vô cùng lạc quan và có tính cách cởi mở.
Chính điều đó cộng hưởng với tài năng
không thể phủ nhận cùng cái tâm với nghề đã giúp cho cô trở thành một
hình tượng đẹp về nếp sống trong môi trường showbiz.
Giám đốc tình báo quân
đội Mỹ: Nhiều chính trị gia 'mơ' có được tín nhiệm như ông Putin
07/03/2016, 19:20 (GMT+7)
Hãng RIA Novosti mới đây dẫn lời phát biểu của Trung tướng Vincent
Stewart - Giám đốc Cơ quan tình báo quân đội Mỹ (DIA) cho hay, bất cứ
chính trị gia nào trên thế giới cũng đều muốn có được sự tín nhiệm cao
như Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Giám đốc tình báo quân đội Mỹ: Nhiều chính trị gia mơ có được tín nhiệm
như ông Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin
TIN BÀI LIÊN QUAN
Cơn sốt đăng ký dự họp báo thường niên của Tổng thống Putin
Tổng thống Putin vẫn là nhân vật quyền lực nhất thế giới
Chia sẻ
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
Tin bài khác
Trung Quốc không chấp nhận mọi hình thức độc lập của Đài Loan
Mỹ ra mắt tàu ngầm tấn công hạt nhân mới
2 năm sau ngày mất tích: Lại phát hiện vật thể nghi của MH370
Vụ máy bay MH370 mất tích: Gia đình nạn nhân kiện Malaysia Airlines
Trung Quốc kỷ luật gần 300.000 quan chức tham nhũng trong năm 2015
Xem thêm
http://nongnghiep.vn/pioneer-nha-cung-cap-hat-giong-hang-dau-the-gioi-post140988.html
http://nongnghiep.vn/vinh-tuong-dien-hinh-ngo-dong-post154431.html
http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html
Trong một phiên điều trần của Hạ viện Mỹ, khi được yêu cầu đánh giá về
một số nhận định cho rằng, “những khó khăn trong nền kinh tế (Nga) có
thể ảnh hưởng tới vai trò lãnh đạo của ông Putin”, giám đốc DIA nói:
“Việc tiến hành các hoạt động quân sự tại nước ngoài (Syria), cùng với
tình hình kinh tế Nga hiện nay có thể dẫn đến sự bất ổn.
Tuy nhiên, nếu các bạn nhìn vào xếp hạng tín nhiệm của ông Putin, thì
tôi nghĩ rằng, bất cứ ai trong số chúng ta cũng ao ước có được sự nổi
tiếng như của nhà lãnh đạo này tại đất nước của ông ấy. Mặc dù Nga gặp
một số vấn đề về kinh tế, nhưng tôi thấy không có bằng chứng nào cho
thấy ông Putin sẽ không giữ vững vị trí cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ
tổng thống của mình”.
Ngoài ra, tướng Mỹ còn cho biết, cộng đồng thế giới luôn tin tưởng rằng,
người đứng đầu Điện Kremlin là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, tài ba, quyết
đoán. Nước Nga dưới sự dẫn dắt của ông Putin có thể đối đầu với phương
Tây, chiếm vị trí nhất định trên trường quốc tế, và thể hiện tham vọng
thống trị thế giới.
Theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga (VSIOM),
tỷ lệ người dân nước này ủng hộ các hoạt động của tổng thống trong
khoảng 2 năm gần đây luôn ổn định ở mức cao từ 80% trở lên, tỷ lệ này
đạt mức cao nhất vào mùa thu năm 2015 là 87%.
Tháng 1-2016, theo cuộc thăm dò do Levada Center thực hiện, tỷ lệ người
Nga ủng hộ các quyết định của Tổng thống Putin đạt 82%. Vào tháng 11 năm
ngoái, ông Putin lần thứ 3 liên tiếp đứng đầu danh sách những nhân vật
có tầm ảnh hưởng nhất thế giới do Tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn.
Được biết, cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo dự kiến sẽ được tổ
chức tại Nga vào tháng 3-2018. Ông Putin có thể tiếp tục tham gia ứng
cử, và được bầu vào nhiệm kỳ tổng thống sáu năm lần thứ 2. Và theo luật
pháp Nga, một cá nhân không thể đảm nhận chức vụ tổng thống quá 2 nhiệm
kỳ liên tiếp.
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
Hoàng Vân
VnExpress... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/giam-doc-tinh-bao-quan-doi-my-nhieu-chinh-tri-gia-mo-co-duoc-tin-nhiem-nhu-ong-putin-post158272.html | NongNghiep.vn
Chiến binh IS giết chết thủ lĩnh, quay sang hỗ trợ người dân
Thứ hai, 07/03/2016 | 15:06 GMT+7
Trong một cuộc đụng độ nội bộ hôm 6/3, một nhóm hơn 200
chiến binh IS đã tiêu diệt một tên thủ lĩnh và quay sang hỗ trợ người
dân Syria chống lại tổ chức.
Theo ARA News, Abu Ali al-Tunisi, một chiến binh thánh chiến
người Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời là thủ lĩnh chỉ huy các hoạt động quân sự ở
miền bắc Raqqa của IS đã bị chính các tay súng dưới quyền giết chết.
"Al-Tunisi bị tấn công bởi một nhóm các chiến binh đang chiến đấu
dưới quyền của tên này tiêu diệt tại vùng nông thôn miền bắc Raqqa", một
nhà hoạt động địa phương nói với ARA News.
Nhóm chiến binh này đã nổ súng vào xe của tên chỉ huy, sau đó giết chết tên này cùng hai tay súng hộ tống khác.
Một nhóm chiến binh IS đã nổi dậy tiêu diệt tên thủ lĩnh tại miền bắc Raqqa. Ảnh: CNN
"Xung đột đã nổ ra giữa các chiến binh sau cái chết của al-Tunisi cho
đến khi 'cảnh sát Hồi giáo IS' can thiệp và bắt giữ ít nhất 3 trong số
những người liên quan đến cái chết của tên này.
Những tuần gần đây, tình trạng đào ngũ trong hàng ngũ IS ở
Syria tăng đáng kể. Chỉ trong hai ngày vừa qua đã có 200 tay súng IS đào
ngũ.
Hôm 6/3, khoảng 200 tay súng IS đã tạo phản, hỗ trợ một bộ phận dân
Syria tại thành phố Raqqa - nơi được xem là thủ phủ của nhóm thánh chiến
này, chiến đấu chống lại IS.
"Khoảng 200 tay súng IS đã về phe người dân TP Raqqa chiến đấu với
IS, buộc IS phải tổ chức phong tỏa các tuyến đường vào thành phố".
Người dân thành phố Raqqa đã tiêu diệt một số phần tử IS và chiếm lại được năm khu phố.
Theo Sputnik, sự tạo phản này thách thức nỗ lực kiểm soát
toàn diện thành phố Raqqa vốn là căn cứ chính của IS ở Syria kể từ tháng
8/2014. Bên cạnh đó, sự thắng thế của quân đội chính phủ trước phe nổi
dậy Syria ở hai tỉnh Aleppo và Hama cũng đe dọa việc kiểm soát Raqqa của
IS.
Lê Huyền(tổng hợp)
Nguồn : Người đưa tin
Ông Phạm Quang Nghị: "Cứ mở đường là tính đến chuyện chia chác"
Hoàng Đan |
16
Ông Phạm Quang Nghị. Ảnh: Hà Nội mới.
Tại
buổi tiếp xúc cử tri chiều 7/3, nguyên Bí thư Thành ủy HN Phạm Quang
Nghị đã thay mặt cử tri nêu kiến nghị với Sở Xây dựng về xử lý vỉa hè.
Chiều 7/3 tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội gồm ông Phạm Quang Nghị, ông Đỗ Kim Tuyến, bà Bùi Thị An đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Đống Đa, Hai Bà Trưng.
Ngay tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe ý kiến của một số cử tri, nguyên
Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị đã
bất ngờ thay mặt cử tri kiến nghị tới Sở Xây dựng Hà Nội và cơ quan liên
quan việc xử lý vỉa hè.
“Đây không phải là trả lời cử tri nữa mà là cử tri, Đại biểu Quốc hội
Phạm Quang Nghị. Hôm qua (6/3), tôi đi trên đường, kiểm tra chỗ đang
lát vỉa hè, con đường kênh mương ở phố Thái Hà.
Cách làm hết sức không đảm bảo chất lượng”, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu.
Ông Phạm Quang Nghị tiếp tục nhấn mạnh: “Cung cách làm ăn rất ẩu, đất đai cào cào khoả lấp lên trên, năm ba ngày là sụt lún rồi.
Tôi nói không biết bao nhiêu lần về vỉa hè của Hà Nội mà các đồng chí
vẫn lơ là trong việc giám sát như vậy. Nhà nước đã chi rất nhiều tiền
để lát vỉa hè, trả mặt bằng cho dân mà các đồng chí làm như vậy”.
Nguyên Bí thư Nghị cũng nhắn nhủ với người kế nhiệm với vai trò Bí
thư Thành uỷ Hà Nội: “Việc ở Thủ đô Hà Nội nhiều như nước sông Hồng. Tất
nhiên làm không hết rồi nên phải chọn việc. Đã chọn thì làm cho tốt”.
Theo ông Nghị, có thể việc này việc kia phải dừng lại tạm thời nhưng
việc gì làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn. Nhân dân có thể đồng tình
với việc làm chậm chứ không đồng tình với cách làm cẩu thả.
Nói thêm về việc giải phóng mặt bằng ở một số dự án, ông thẳng thắn:
"Trong quá trình thực hiện đền bù cho người dân, đã có hiện tượng tiêu
cực, nâng giá, chia tiền đấy. Tôi đã cảnh báo, và tôi nghe nói đã có xử
lý rồi nhưng ở mức chưa đủ nghiêm.
Vì đã có sự cảnh báo sớm, nếu không việc này diễn ra mà bị bắt tại
trận sẽ xử ký trước pháp luật. Tôi là người trực tiếp nghe, tôi cũng chỉ
đạo trực tiếp. Các vị được ngăn chặn tương đối sớm.
Ai cũng mong thực hiện sớm nhưng cứ ở đâu mở đường là tính đến chuyện chia chác rồi”, ông Nghị nói.
theo Trí Thức Trẻ
Cháy xưởng gỗ 1.000 m2, nhiều công nhân tháo chạy thoát thân
Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng phát tại bãi chứa gỗ rồi nhanh chóng lan sang khu vực khác. Hơn chục công nhân chạy thoát thân.
Khoảng 16h ngày 7/3,
tại Công ty cổ phần lâm sản Đắk Lắk (địa chỉ lô C1, Cụm công nghiệm Tân
An, TP Buôn Ma Thuột) bùng cháy dữ dội khiến hàng chục công nhân tháo
chạy ra ngoài.
Theo một số công nhân,
vào thời điểm trên, sau một tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng phát tại khu vực
mùn cưa rồi cháy sang các khu lân cận.
Hiện trường vụ cháy.
Theo quan sát, khu vực xưởng bị cháy rộng gần 1.000 m2. Ngọn lửa đã làm sập phần lớn mái tôn của xưởng, thiêu rụi nhiều máy móc.
Đại
tá Hoàng Kim Ngữ - Phó giám đốc PCCC tỉnh Đắk Lắk cho biết, khi nhận
tin báo đơn vị đã điều hơn 100 chiến sĩ cùng 6 xe chữa cháy xuống hiện
trường để dập lửa.
“Sau hơn 1 giờ ngọn lửa
cơ bản được khống chế. Vì khu vực xảy ra cháy chứa rất nhiều mùn cưa
nên đến thời điểm hiện tại các chiến sĩ vẫn tiếp tục phun nước để không
cho ngon lửa bùng phát lại. Rất may vụ cháy đã không có thiệt hại về
người”, đại tá Ngữ thông tin. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.
Theo Zing
Nhiều kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII
Phó
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm gia đình bà Nguyễn Thị Hồng
Lê ở thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ngày 7/3, Ủy viên Bộ chính
trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu Quốc
hội tỉnh Quảng Nam đã tiếp xúc cử tri tại huyện miền núi Nam Trà My
(Quảng Nam).
Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Nam Trà My đã nêu một số ý kiến tập
trung vào các vấn đề như phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản;
công tác dạy nghề cho thanh niên miền núi cần gắn với việc làm tại chỗ;
vấn đề đầu tư giao thông nông thôn; việc mở rộng Quốc lộ 40B đi lên
trung tâm huyện, hỗ trợ kinh phí để trồng rừng đầu nguồn…
Những ý kiến này đã được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam ghi nhận
và sẽ có văn bản kiến nghị đến các cơ quan chức năng để xem xét giải
quyết.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã
hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đóng góp quan trọng vào sự
phát triển của đất nước. Hiện nay, thế và lực của đất nước ngày càng
được nâng cao, kinh tế không ngừng phát triển và hội nhập sâu vào nền
kinh tế thế giới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
được đảm bảo, người dân đã phát huy được quyền làm chủ của mình trên
nhiều lĩnh vực.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn đồng bào các dân tộc trên địa
bàn huyện Nam Trà My tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu hơn nữa
để vươn lên xóa đói giảm nghèo. Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và
Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới, đồng bào các dân tộc trên địa bàn cần
tích cực đi bầu cử để lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho ý
chí, nguyện vọng của nhân dân.
Nam Trà My là huyện miền núi cao khó khăn của tỉnh Quảng Nam, có số dân
gần 27.300 người, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Cadong, Xêđăng...
Hiện nay, huyện Nam Trà My xác định phát triển nông nghiệp - lâm nghiệp
là thế mạnh của địa phương, trong đó cây trồng chủ lực là các loại cây
dược liệu. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở hạ tầng, đời sống đồng bào các dân
tộc thiểu số của huyện vẫn còn rất khó khăn.
Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã gặp mặt,
nói chuyện với cán bộ lãnh đạo và đại diện đồng bào các dân tộc thiểu số
trên địa bàn huyện Bắc Trà My. Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực mà
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Trà My đã đạt được trong
thời gian qua, nhất là kết quả xóa đói giảm nghèo, làm đường giao thông,
xây dựng nông thôn mới.
Trước những kiến nghị của địa phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã
chỉ đạo các ngành liên quan và tỉnh Quảng Nam bố trí kinh phí để sửa
chữa, nâng cấp tuyến đường ĐH8 dài 41km dẫn vào xã Trà Bui đang bị xuống
cấp; hỗ trợ đầu tư lưới điện đến các thôn chưa có điện ở xã Trà Giáp,
Trà Đốc, Trà Bui.
Ngày 7/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình
Huệ đã tiếp xúc cử tri tại huyện Tây Sơn (Bình Định). Cùng đi còn có
đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch Hội đồng nhân dân và các vị trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình
Định.
Cử tri huyện Tây Sơn đồng tình với đánh giá của Quốc hội về kết quả đã
đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc
hội tỉnh thực hiện giám sát nhiều, nhưng kết quả giải quyết vẫn chưa đáp
ứng nguyện vọng của cử tri.
Công tác phòng chống tham nhũng đã được thực hiện hiệu quả bước đầu, đưa
ra xét xử một số vụ trọng án lớn, tuy nhiên số vụ việc điều tra, truy
tố và xử lý chưa nhiều so với thực tế xã hội. Cử tri rất lo lắng về phạm
pháp hình sự, nhất ở lứa tuổi thanh thiếu niên ngày càng tăng, việc
thực thi pháp luật còn chưa cao; lễ hội văn hóa không giữ được thuần
phong mỹ tục...
Ông Vương Đình Huệ đánh giá cao những ý kiến, đề xuất của cử tri, đồng
thời nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, Quốc hội đã có nhiều đổi mới tích cực,
dân chủ và trách nhiệm trước nhân dân. Quốc hội đã quyết định nhiều vấn
đề trọng đại đối với sự phát triển của đất nước, nhất là hệ thống pháp
luật, đường lối phát triển kinh tế-xã hội.
Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự luật quan trọng; thông
qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới, Kế hoạch tài chính
công trung hạn 5 năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm...
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Tùng cũng
giải trình, tiếp thu các ý kiến của cử tri; chỉ đạo các cấp, các ngành
liên quan nghiên cứu để giải quyết trong thời gian tới.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cùng Đoàn đại biểu Quốc
hội tỉnh Nam Định đã tiếp xúc cử tri tại huyện Trực Ninh, thành phố Nam
Định.
Cử tri huyện Trực Ninh đề nghị Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ đối với
vùng trồng lúa để bà con yên tâm gắn bó với đồng ruộng; tiếp tục thực
hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với thực tế
địa phương nhằm đạt mục tiêu nâng cao đời sống cho người dân. Cử tri
mong muốn Nhà nước tạo điều kiện đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến giao
thông huyết mạch của tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội,
giảm tai nạn giao thông.
Cử tri thành phố Nam Định kiến nghị Nhà nước bố trí nguồn vốn để sớm
hoàn thiện các dự án trọng điểm chậm tiến độ trên địa bàn; quan tâm đào
tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động; đẩy mạnh công tác hướng
nghiệp cho học sinh, sinh viên; tập trung giải quyết ô nhiễm môi trường
tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề ảnh hưởng đến sức khỏe người
dân…
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri và
sẽ trình Quốc hội, các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết. Phó Thủ
tướng nhấn mạnh: Cử tri đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, vai trò chủ
thể xã hội bằng việc phản ánh kịp thời những tồn tại, hạn chế, bất cập
phát sinh ở cơ sở. Nhiều vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, quyền,
lợi ích của người dân đã được các cơ quan chức năng của trung ương, địa
phương xem xét, giải quyết kịp thời, tạo được sự đồng thuận và tăng
cường niềm tin của quần chúng nhân dân...
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung
ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã
tiếp xúc cử tri tại huyện Trấn Yên và huyện Yên Bình của tỉnh Yên Bái.
Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã thông tin tới
cử tri một số nội dung, chương trình chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11, Quốc
hội khóa XIII. Đây là kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa XIII. Theo đó, dự
kiến nội dung tại kỳ họp thứ 11 này sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật,
các vấn đề kinh tế-xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Cử tri bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quốc hội;
kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh một số vấn đề về đầu tư xây
dựng cơ sở hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm… để đẩy nhanh tiến độ
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bên
cạnh đó, cử tri cũng đề cập đến công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài
nguyên khoảng sản, ô nhiễm môi trường; đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm; các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, đồng
bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn của huyện…
Cử tri huyện Trấn Yên đề nghị Quốc hội, Chính phủ và Nhà nước cần quan
tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nguồn lực đầu tư cho chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng nhà văn hóa
phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt, Nhà nước cần sớm đầu tư xây dựng
cầu bắc qua sông Hồng trên địa bàn huyện Trấn Yên; công tác quản lý tài
nguyên đất đai và giải quyết dứt điểm những vấn đề vướng mắc phát sinh
trên tuyến đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai gây ảnh hưởng đến cuộc sống
sinh hoạt của người dân.
Cử tri cũng kiến nghị cần giải quyết các vấn đề liên quan đến ô nhiễm
môi trường; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm
hành vi sử dụng chất cấm trong phát triển chăn nuôi, thú y, chế biến
lương thực, thực phẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân; công tác
quản lý và chế tài xử lý nghiêm các hoạt động buôn bán hàng đa cấp,
thực phẩm chức năng; giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho người cao
tuổi, người có công…
Cử tri huyện Yên Bình kiến nghị một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực
quản lý đất đai tại các lâm trường; đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu
sáng phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân; hỗ trợ kinh phí, cấp đất
xây dựng nhà văn hóa; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát xử lý xe
quá trọng tải; công tác giải quyết lao động, việc làm; vấn đề xử lý ô
nhiễm môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất đóng trên địa bàn huyện…
Tại cuộc tiếp xúc cử tri, lãnh đạo huyện Trấn Yên và Yên Bình đã tiếp
thu, giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm.
Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Đỗ Văn Chiến, Thứ trưởng, Phó
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã giải đáp một số vấn đề liên quan thuộc thẩm
quyền và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp phản ánh tới
Quốc hội, các bộ, ngành của Trung ương tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa
XIII.
Ngày 7/3, ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất
Trung ương Đoàn cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã tiếp xúc
với cử tri xã Quảng Thành (Gia Nghĩa) và thị trấn Kiến Đức (Đắk R’Lấp).
Sau khi nghe đại biểu Quốc hội tỉnh trả lời những ý kiến, kiến nghị
trong kỳ tiếp xúc trước, cử tri tiếp tục phản ánh nhiều vấn đề thực tiễn
tại địa phương, như khó khăn trong việc mắc điện thắp sáng; các vấn
liên quan đến giải tỏa đền bù, tái định cư; nhiều diện tích đất nằm
trong quy hoạch kéo dài thời gian gây ảnh hưởng đến sinh sống của người
dân.
Cử tri cũng kiến nghị, các đơn vị liên quan cần có biện pháp quyết liệt
hơn để ngăn chặn tình trạng phá rừng nhằm tránh ảnh hưởng trực tiếp đến
môi trường, nguồn nước ở địa phương; giải quyết dứt điểm những vấn đề
liên quan đến tranh chấp đất đai và bố trí tái định cư; quan tâm hơn nữa
đến những gia đình đặc biệt khó khăn để có hình thức giúp đỡ phù hợp.
Sau khi nghe đại diện các sở, ngành, địa phương trực tiếp trả lời những
vấn đề thuộc thẩm quyền; đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hứa sẽ tiếp tục
tổng hợp để gửi các cấp xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất./.
Hành trình lãnh án tử của tỉ phú Iran
Việc tỉ phú Babak Zanjani (giữa) bị kết án tử hình vì chiếm dụng
2,8 tỉ USD tiền bán dầu của chính phủ khiến giới doanh nhân thời cấm
vận của Iran như ngồi trên lửa - Ảnh: AFP
Sự xuất hiện của “người hùng”
Bên cạnh “danh hiệu người hùng” mà tỉ phú Zanjani tự phong cho
mình, ông cũng tự xưng mình là “chiến sĩ kinh tế”. Quả thật, suốt bao
nhiêu năm trời bị trói tay trói chân bởi lệnh cấm vận của Liên Hiệp
Quốc, không thể bán dầu mỏ ra nước ngoài, đất nước Iran sẽ lao đao hơn
rất nhiều nếu không có những “chiến sĩ kinh tế” kiểu như Zanjani.
Thời cấm vận, cho dù chính phủ Iran có bán được dầu mỏ đi chăng nữa
thì cũng chẳng có ngân hàng quốc tế nào dám đứng ra chuyển tiền cho
Iran vì sợ bị trừng phạt theo các điều khoản của lệnh cấm vận. Thế là
“người hùng” Zanjani xuất hiện, lập nên một “đại công ty” thuộc loại đồ
sộ nhất trong lịch sử Iran: tập đoàn Sorinet, vươn vòi ra tất cả mọi
lĩnh vực then chốt, từ giao thông đến xây dựng, từ sở hữu các câu lạc bộ
bóng đá đến buôn bán dầu, từ mỹ phẩm tới hàng không... Và tất nhiên, để
có thể lưu thông dòng chảy tiền tệ cho “đại công ty” của mình, Sorinet
cũng hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng nữa, cả trong và ngoài nước.
Tính ra Zanjani điều hành một hệ thống hơn 60 công ty trong ngoài nước khác nhau.
Sắm máy bay riêng
Rõ ràng Zanjani có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đem tiền về
cho Iran suốt bao nhiêu năm bị cấm vận. Ông đã bán dầu, chuyển tiền về
cho chính phủ thông qua một hệ thống doanh nghiệp, ngân hàng cực kỳ rối
rắm để có thể qua mặt được lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Bản thân ông
có tên trong “danh sách đen”của Mỹ và Liên minh châu Âu vì đã giúp
chính quyền Iran vi phạm lệnh cấm vận.
Có lúc, Zanjani vỗ ngực tự xưng gia sản của mình lên đến 13,5 tỉ USD -
một con số nằm ngoài trí tưởng tượng của hầu hết người dân Iran - đất
nước mà nền kinh tế nằm chủ yếu trong tay nhà nước, kinh tế tư nhân bị
hạn chế tối đa.
Suốt nhiều năm trời, Zanjani thực sự sống trong vinh quang. Ông ta
cũng sống rất phô trương, sắm cả dàn siêu xe xa xỉ, thậm chí máy bay
riêng. Ông chụp không biết bao nhiêu hình với các quan chức cao cấp của
Iran.
Nhưng dường như chính sự phô trương đó đã góp phần “giết” ông ta.
Ai cũng có thể đặt câu hỏi tại sao Zanjani lại có thể kiếm tiền “thần
tốc” đến như vậy. Theo BBC, dưới thời cựu tổng thống Mahmoud
Ahmadinejad, ông Zanjani bắt đầu bị để ý. Đến khi tổng thống đương nhiệm
Hassan Rouhani, người lên lãnh đạo từ năm 2013, Babak Zanjani bị bắt
với cáo buộc biển thủ. Điều này xảy ra chỉ vài tháng sau khi ông Rouhani
bước vào dinh tổng thống Iran và chỉ một ngày sau khi ông tuyên bố sẽ
diệt tận gốc “sự thối rữa tài chính”, nhất là các cá nhân đặc quyền đặc
lợi đã “thu lợi bất chính vì lệnh cấm vận kinh tế” từ chính quyền trước.
“Chỉ là con nợ”?
Trong một cuộc phỏng vấn với BBC hồi năm 2013, Zanjani từ chối mọi
dính líu tới chính trị, khẳng định mình chỉ làm kinh tế thuần túy.
Đến khi Zanjani bị bắt, luật sư của ông là Zohreh Rezalee tuyên bố
vụ này mang động cơ chính trị và thân chủ của ông, nếu có làm gì sai
trái, thì cũng chỉ là con nợ. Nhưng Zanjani nợ ai và nợ bao nhiêu?
Trước khi bị bắt, Zanjani ca cẩm rằng lệnh cấm vận quốc tế đã ngăn
cản ông trả nợ trên... 1,2 tỉ USD cho chính phủ. Còn trong phiên xét xử
vừa qua, các công tố viên bảo khoản nợ đó lên đến 2,8 tỉ USD. Đó là
tiền dầu mỏ mà Zanjani đã “bán giúp” Iran.
Zanjani đã bị kết tội tham ô với án tử hình. Các luật sư bác bỏ lời kết
tội này, cho rằng nếu thân chủ họ được trả tự do và được tiếp cận với hệ
thống kinh doanh của mình, ông sẽ trả lại toàn bộ số tiền nợ chính phủ.
Nhưng đó là viễn cảnh khó lòng xảy ra. Trước đây cũng đã từng có
các doanh nhân giàu có ở Iran bị tử hình vì cáo buộc tương tự, chẳng hạn
doanh nhân Mahafarid Amir-Khosravi.
Sau khi lệnh cấm vận Iran được tháo gỡ hồi tháng 1 vừa qua, Bộ
trưởng Dầu mỏ nước này, ông Bijan Zanganeh kêu gọi các nhà đầu tư nước
ngoài làm việc trực tiếp với chính phủ, đừng có thông qua trung gian,
những người mà ông ta gọi là “những ký sinh trùng tham ô”.
Một loạt doanh nhân “bự” thời cấm vận ở Iran đều như đang ngồi trên
lửa sau án tử hình dành cho Zanjani, bởi rất nhiều người cũng từng làm
“người hùng” (dù có xưng danh hay không xưng danh), tìm cách đi vòng qua
lệnh cấm vận để làm trung gian cho chính phủ Iran suốt nhiều năm trời.
Kiều Oanh
Nghi buôn lậu kim
cương, khám xét khẩn cấp cửa hàng vàng Phú Cường
07/03/2016, 20:37 (GMT+7)
Doanh nghiệp này cung cấp cả dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý và được
biết đến là nhà cung cấp, mua - bán kim cương lớn ở Hà Nội.
Chia sẻ
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
Từ khóa
kim cương, vàng phú cường,
Tin bài khác
Hai mẹ con bị chém trọng thương vì hát karaoke
Mâu thuẫn, nam sinh lớp 12 dùng dao đâm chết cha ruột
Xóa sổ băng cướp gieo nỗi kinh hoàng cho phụ nữ cả một vùng quê
Kiểm toán Nhà nước không nhận thấy có thất thoát!
Nam thanh niên bị chém đứt lìa tay sau cuộc truy sát
Xem thêm
http://nongnghiep.vn/pioneer-nha-cung-cap-hat-giong-hang-dau-the-gioi-post140988.html
http://nongnghiep.vn/vinh-tuong-dien-hinh-ngo-dong-post154431.html
http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html
Thông tin từ Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an Hà Nội cho
biết, đơn vị này vừa thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với cửa hàng
vàng Phú Cường (thuộc Công ty Cổ phần thương mại Phú Cường), có địa chỉ
tại số 29 Trần Bình Trọng – Hà Nội.
Việc khám xét cửa hàng vàng Phú Cường được tiến hành sau khi công ty Phú
Cường có dấu hiệu buôn lậu kim cương.
Nghi buon lau kim cuong, cua hang vang Phu Cuong bi kham xet khan cap
Cửa hàng vàng Phú Cường thuộc Công ty Cổ phần và thương mại Phú Cường,
nơi vừa bị PC46 khám xét chiều tối qua 6/3.
Theo đó, chiều tối 6/3, sau những tháng ngày đeo bám, trinh sát phát
hiện nghi vấn Công ty Phú Cường có biểu hiện buôn bán gian lận kim
cương. Từ đó, PC46 đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với cửa hàng
vàng Phú Cường.
Được biết, Công ty CP thương mại Phú Cường được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp
có Giấy đăng ký kinh doanh, với các lĩnh vực kinh doanh chính là
xuất/nhập khẩu, gia công, chế tác và kinh doanh vàng, trang sức, đá quý.
Doanh nghiệp này cung cấp cả dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý và
được biết đến là nhà cung cấp, mua - bán kim cương lớn ở Hà Nội.
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
Giang Vương
(kienthuc.net.vn)... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/nghi-buon-lau-kim-cuong-kham-xet-khan-cap-cua-hang-vang-phu-cuong-post158303.html | NongNghiep.vn
Nước Mỹ đau buồn trước sự ra đi của cựu Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan
VOV.VN- Những dòng tưởng nhớ cựu Đệ nhất phu nhân Nancy
Reagan tràn ngập trên các phương tiện truyền thông Mỹ trước sự ra đi của
bà ngày 6/3.
Theo Yahoo News,
Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney là người gửi lời chia buồn đầu
tiên: “Việc bà Nancy Reagan qua đời đồng nghĩa với việc chúng ta nói
lời vĩnh biệt với những ngày tháng của ông Ronald Reagan. Với sự quyến rũ, nhẹ nhàng và niềm say mê
đối với nước Mỹ, cặp đôi này nhắc nhở chúng ta về những trải nghiệm vĩ
đại và sự trường tồn của nước Mỹ.
Tổng thống Reagan và bà Nancy. Ảnh AP
Nhiều người đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng
của một Đệ nhất phu nhân nhưng từ thời các bà như Martha, Abigail và
Nancy đến nay, những người phụ nữ này đã định hình nên những chính sách,
củng cố lòng quyết tâm và vẽ lên hình ảnh của những thiên thần tốt đẹp.
Chúa và ông Ronald Reagan cuối cùng cũng được đón bà về”. Tống thống Mỹ Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michele Obama cũng gửi lời chia buồn: “Nancy Reagan từng viết rằng, không có gì có
thể giúp bạn chuẩn bị hết khi chuyển sang sống ở Nhà Trắng và dĩ nhiên
là bà ấy có lý. Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự khởi đầu tốt đẹp bởi chúng
tôi quá may mắn khi học hỏi được rất nhiều từ sự ấm cúng cùng những lời
khuyên chí tình của bà. Cựu Đệ nhất phu nhân Nancy đã tái định hình
vai trò của bà ở Nhà Trắng. Sau khi từ biệt cố Tổng thống Reagan, bà đã
cất lên tiếng nói cho hàng triệu gia đình trải qua những nỗi đau vì căn
bệnh Alzheimer và đảm nhiệm vai trò mới là người bảo trợ cho việc điều
trị, cải thiện và cứu chữa những người bị bệnh. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến các
con của bà là Patti, Ron và Michael. Chúng tôi rất biết ơn vì những gì
bà Nancy đã làm khi còn sống, vì sự chỉ dạy của bà và cầu mong bà và
chồng mình sẽ lại ở bên nhau”.
Tổng thống Mỹ Obama dẫn bà Nancy thăm lại Nhà Trắng. Ảnh AP
Trong khi đó, cựu Đệ nhất phu nhân Barbara
Bush chia sẻ: “Bà Nancy luôn hết mực tận tâm với chồng và chúng tôi cảm
thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng họ lại được bên nhau. George [cựu Tổng thống
Mỹ George Bush (cha)] và tôi gửi lời cầu nguyện và chi buồn sâu sắc tới
gia đình bà”. Cựu Tổng thống George W. Bush (con) cũng
đích thân gửi lời chia buồn: “Laura và tôi rất đau buồn vì sự qua đời
của cựu Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan. Bà Reagan rất trung thành với người chồng
thân yêu của mình và sự tận tâm cùa bà với người chồng thân yêu chỉ có
thể so sánh được với sự tận tâm mà bà dành cho đất nước. Ảnh hưởng của bà ở Nhà Trắng là rất toàn
diện và lâu dài. Trong suốt thời gian làm Đệ nhất phu nhân và sau này,
bà luôn tìm cách nâng cáo ý thức cộng đồng về việc lạm dụng thuốc và căn
bệnh ung thư vú. Khi chúng tôi chuyển đến Nhà Trắng, chúng
tôi đã học được rất nhiều từ những gì bà đã làm để khiến những căn phòng
mang tính lịch sử tại đây trở nên đẹp đẽ hơn. Cả Laura và tôi đều biết
ơn vì những gì bà Nancy Regan đã làm trong đời mình và gửi lời chia buồn
sâu sắc đến toàn bộ gia đình Reagan.
VOV.VN - Cựu đệ nhất phu nhân Nancy Reagan- vợ của
cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan- đã qua đời ngày 6/3 tại nhà riêng ở Los
Angeles ở tuổi 94.
Cựu Tổng thống Bill Clinton lại hồi tưởng về
“cá tính” của bà Nancy: “Hallary và tôi rất buồn khi nghe tin bà Nancy
Reagan qua đời. Bà Nancy là một phụ nữ tuyệt vời: một Đệ nhất phu nhân
rất dịu dàng, một người mẹ dũng cảm và là một người vợ tận tâm với
chồng. Cá tính của bà đã trở thành huyền thoại, đặc
biệt là khi nó được thử thách bởi vụ ám sát hụt ông Reagan cũng như
trong suốt quá trình ông phải vật lộn với căn bệnh Alzheimer. Bà đã để lại một di sản đáng kể về những
điều tốt đẹp, trong đó có sự bảo trợ không ngừng nghỉ đối với việc
nghiên cứu bệnh Alzheimer và cho Chương trình Chăm sóc Người già. Cùng với toàn thể người dân Mỹ, chúng tôi
muốn gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến các con thân yêu của bà cũng
như toàn thể gia đình bà trong thời khắc khó khăn này”. Thượng Nghị sĩ New York Chuck Schumer nhấn
mạnh: “Bạn không cần phải là một người ủng hộ Đảng Cộng hòa mới ngưỡng
mộ và tôn trọng bà Nancy Reagan. Bà là cội nguồn sức mạnh cho chồng
mình. Bà có một niềm tin rất mạnh mẽ và không hề sợ hãi khi tự đi trên
con đường chính trị riêng của mình. Bà đã thuyết phục chồng bà ủng hộ
Luật Brady và sự ủng hộ của họ đã giúp chúng tôi có thể thông qua việc
này. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch
McConnell tuyên bố: “Elaine và tôi cùng với người dân cả nước đau buồn
trước sự ra đi của bà Nancy Reagan. Câu chuyện tình yêu giữa ông bà
Reagan đã trở thành kinh điển kể cả với Hollywood nhưng nó cũng đậm chất
nhân văn. Cả hai ông bà đã nắm chặt tay nhau và cùng
nhau bước lên đỉnh cao quyền lực chính trị bất chấp căn bệnh ung thư và
những bi kịch cá nhân cũng như chấp nhận sự tàn nhẫn của căn bệnh
Alzheimer. Tôi nghĩ rằng, bất kỳ người Mỹ nào cũng cảm
nhận được nỗi đau đớn khủng khiếp khi bà Nancy hôn cỗ quan tài của chồng
bà, lẩm nhẩm những lời tiễn biệt người bạn đời mà bà từng nói rằng bà
không thể tượng tưởng có thể sống thiếu ông trong khi nước mắt vẫn tuôn
rơi.
Những hình ảnh đẹp về ông bà Reagan giờ chỉ còn là ký ức trong lòng người dân Mỹ. Ảnh AP
Hạ Nghị sĩ bang California Nancy Pelosi cũng
chia sẽ nỗi đau trước sự ra đi của bà Nancy Reagan: “Ngày hôm nay, với
tư cách công việc cũng như cá nhân, cả nước Mỹ tiếc thương trước sự ra
đi của cựu Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan. Trên cương vị Đệ nhất phu nhân, bà Nancy đã
cống hiến cả thời gian và nghị lực của mình để chống lại việc trẻ em và
thanh thiếu niên nghiện ma túy và khiến cả nước Mỹ phải quan tâm đến vấn
đề này thông qua chiến dịch “Chỉ cần nói không”. Là một người mẹ và người vợ nhân hậu và tận
tâm, bà Nancy đã chăm sóc cho ông Reagan rất chu đáo trong suốt thời
gian ông chiến đấu với căn bệnh Alzheimer. Năm 2001, bà Nancy đã dũng cảm ủng hộ một
nghiên cứu bắt nguồn từ tế bào liên quan đến căn bệnh này và hướng cuộc
chiến của cá nhân gia đình bà thành cuộc chiến chung của hàng triệu
người dân Mỹ. Hồi tháng 6/2009, với tư cách Chủ tịch Hạ
viện và là một người California, tôi được vinh dự đón bà Nancy đến Đồi
Capitol và chứng kiến niềm vui của bà khi chúng tôi công bố tượng ông
Reagan tại đây. Tôi hy vọng rằng, điều này một phần nào đó an ủi gia
đình nhà Reagan và rất nhiều người trên thế giới ngưỡng mộ cuộc đời của
bà./.
VOV.VN - Cựu đệ nhất phu nhân Nancy Reagan, người
vừa qua đời ở tuổi 94, là một trong những phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn
nhất đối với lịch sử nước Mỹ.
Trần Khánh/VOV.VN
Hoàng Thiên tiết lộ bí mật chiến thắng trước tuyển Indonesia
Nguyễn Đăng |
0
Đội tuyển quần vợt Việt Nam nhận nhiều tiền thưởng sau khi vào vòng 2, nhóm II khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm nay.
Chiều
7/3, đội tuyển quần vợt Việt Nam đã về đến TP HCM sau khi đánh bại
Indonesia tại vòng một giải Davis Cup, nhóm II khu vực châu Á-Thái Bình
Dương.
Sau 5 trận đấu (4 trận đơn, 1 trận đôi) tuyểnViệt Namđã vượt qua đội chủ nhàIndonesia
3-2. Đây là chiến thắng đáng khen ngợi khi toàn đội đã vượt qua nhiều
khó khăn về thời tiết, khí hậu cũng như sức ép từ trọng tài.
Đặc biệt ở trận cuối cùng, Hoàng Thiên đã đánh bại Hari Sasongko sau 5 set căng thẳng (3-6, 6-2, 2-6, 6-4, 6-4) dù có lúc đã bị chuột rút, tưởng chừng bỏ cuộc.
Tiết lộ về chiến thắng, Hoàng Thiên cho biết: “Trước trận đấu này,
tôi chỉ ngủ có 5 tiếng do trước đó vừa hoàn thành trận đánh đôi với Lý
Hoàng Nam.
Đến cuối set 2, tôi bị chuột rút ở hông, rất đau nhưng nhờ ban huấn
luyện tiếp nước kịp thời, cho ăn chuối nên tôi đã hồi phục thể lực, thi
đấu tốt ở giai đoạn sau đó”.
Tay vợt sinh năm 1995 chia sẻ động lực để anh vượt qua thời điểm khó khăn này là gia đình và các đồng đội:
“Lúc nằm xuống vì chuột rút, tôi nghĩ đến ba mẹ, bởi họ đã thức đến 3-4h sáng để theo dõi tôi thi đấu từ bên Mỹ.
Nhìn vào sân, tôi thấy các đồng đội động viên hết mình. Đó là nguồn
động viên tinh thần to lớn để tôi đứng dậy bởi tôi tâm niệm đây là trận
đấu cuối cùng, nếu mình gục ngã thì công sức toàn đội sẽ đổ bể hết”.
Tại Davis Cup năm nay, Hoàng Thiên đã cải thiện rõ rệt về thể lực nhờ chuyến tập huấn dài hạn tại Mỹ.
Tuy nhiên khi sang Indonesia, tay vợt này đã bị cảm, dị ứng nên mất
đến 2-3 ngày không thể tập luyện bình thường. Thậm chí khi về đến Việt
Nam, giọng của anh vẫn còn bị khàn.
Trước chiến thắng của Hoàng Thiên, tuyển Việt Nam đã tạo ra bước ngoặt lớn ở trận đánh đôi.
Hoàng Nam/Hoàng Thiên đã xuất sắc đánh bại cặp đôi rất
mạnh cua Indonesia là Rungkat/Trijati sau 4 set dù trận đấu bị tạm hoãn
đến 3 lần và kéo dài đến 12 tiếng đồng hồ.
Lý Hoàng Nam tiết lộ anh cùng Hoàng Thiên chỉ tập đánh đôi một tuần
trước khi giải diễn ra. Đây là toan tính từ trước của đội trưởng Nguyễn
Quốc Bảo bởi Hoàng Nam đã quen đánh đôi, bằng chứng là chức vô địch đôi
nam trẻ Wimbledon 2015.
Ban huấn luyện tin tưởng sức trẻ của cả hai, cộng với thể lực, trình
độ đang lên của Hoàng Thiên sau chuyến tập huấn ở Mỹ sẽ giúp đội thắng
trận đôi. Mọi thứ đã diễn ra theo đúng dự tính của đội tuyển.
Hoàng Nam đã có một giải đấu xuất sắc khi đóng góp vào 2 trong 3 chiến thắng của đội nhà.
Tuy nhiên, anh vẫn mạnh dạn đề xuất Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF)
nên bố trí có một cặp khác chuyên về đánh đôi, để anh tập trung đánh
đơn như thế sẽ tốt hơn.
Ngoài ra, tay vợt số một Việt Nam vốn chưa quen với thể thức đánh 5
set thắng 3 nên việc phải thi đấu 3 trận liên tiếp khiến anh bị suy kiệt
thể lực, dẫn đến việc bỏ cuộc ở trận gặp Rungkat.
Với chiến thắng vừa qua, đội tuyển quần vợt Việt Nam được thưởng gần
300 triệu đồng. Riêng Hoàng Nam, Hoàng Thiên nhận thêm một khoản động
viên từ Phó chủ tịch VTF Nguyễn Quốc Kỳ.
Kế hoạch chuẩn bị cho đội thi đấu vòng 2 trước Thái Lan sẽ được VTF và ban huấn luyện bàn kỹ trong thời gian tới.
theo Zing
Tạm đình chỉ công tác 3 công an bị tố đưa và nhận hối lộ
Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ bị tố về hành vi đưa và nhận hối lộ.
Người tố cáo là ông
Trần Minh Lợi, ngụ tại xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) phản ánh:
ngày 15/1/2016, Công an huyện Đắk Mil bắt được 6 đối tượng đang tổ chức
cờ bạc tại xã Thuận An. Tang vật thu được tại hiện trường hơn 4 triệu
đồng.
Ngày 18/1, một người có
tên là An thông qua mạng xã hội Facebook nhờ ông Lợi phanh phui vụ Công
an huyện Đắk Mil nhận tiền chạy án tổng cộng 120 triệu đồng/6 người.
Cán bộ công an huyện Đắk Mil bị tố đưa và nhận hối lộ.
Ông Lợi đã thu thập chứng cứ chứng minh được 3 cán bộ đã đưa và nhận
tiền chạy án gồm: trung uý Lãnh Thanh Bình (cán bộ trinh sát), thiếu tá
Y’Nam (đội phó đội điều tra), trung uý Trần Thanh Hải (cán bộ điều tra)
và một cán bộ đang công tác tại VKSND huyện Đắk Mil.
Ông Lợi còn gửi đến các
cơ quan chức năng một số chứng cứ ghi âm, ghi hình, tin nhắn kèm nội
dung ông tố trung uý Lãnh Thanh Bình đến nhà ông, đưa 200 triệu đồng “
làm quà” xin ông “tha cho”, nhưng ông từ chối. Trung úy B tiếp tục nhắn
tin xin chi đậm số tiền lên đến 500 triệu đồng, nhưng ông Lợi từ chối.
Thiếu tá Nguyễn Xuân
Hùng, Phó trưởng công an huyện Đắk Mil cho biết, sau khi nhận đơn tố cáo
cơ quan này đã báo cáo lên lãnh đạo công an tỉnh, đồng thời tạm đình
chỉ công tác 3 cán bộ liên quan.
“Quan điểm của lãnh đạo công an
tỉnh và huyện là nghiêm khắc xử lý, không bao che dung túng, ai sai sẽ
xử lý người đó”, Thiếu tá Hùng nói.
Theo thiếu tá Hùng,
việc trung uý Bình được ông An nhờ “chạy án” là có. “An là bạn học, đã
nhờ trung uý Bình giúp đỡ. Tuy nhiên, khi trung uý Bình đặt vấn đề thì
bị thiếu tá Y’Nam từ chối vì vụ việc đã gần được đưa ra xét xử. Việc
trung uý Bình đưa tiền để không bị tố giác là bị ông Lợi gài bẫy”, Thiếu
tá Hùng khẳng định./.
Theo Tiền Phong
Hé lộ bức thư gây sốc của cơ phó lao máy bay vào núi
Một trong những nguyên nhân khiến cơ phó Andreas Lubitz lao máy bay
của hãng Germanwings vào dãy núi Alps (Pháp), vừa được hé lộ.
Theo Dailymail, nỗi sợ hãi trước nguy cơ bị mù có thể là một
trong những nguyên nhân khiến cơ phó Andreas Lubitz lao chiếc máy bay
chở 150 người vào dãy núi Alps (Pháp) vào ngày 24/3/2015.
Thông tin trên được đưa ra trước lễ tưởng niệm một năm ngày xảy ra vụ việc kinh hoàng.
Mới đây, tờ Bild (Đức) đã tiết lộ nội dung bức email mà Andreas Lubitz gửi tới bác sỹ của mình. Bức thư được gửi đi vào thời điểm hai tuần trước khi cơ phó này lao máy bay vào núi.
Trong email, cơ phó Lubitz viết: “Tôi sợ bị mù và tôi không thể nào tống ý nghĩ này ra khỏi đầu”.
Cũng theo email trên, Lubitz đã dùng Mirtazapine liều cao nhất – một
loại thuốc chống trầm cảm và cũng được sử dụng như một loại thuốc ngủ.
Lubitz cho biết, việc dùng thuốc khiến anh ta càng cảm thấy hoảng sợ
trước nguy cơ bị mù.
“Nếu không phải vì đôi mắt, tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp”, Lubitz viết.
Sau vụ tai nạn, có thông tin cho rằng cơ phó Lubitz
phải chịu chứng trầm cảm và giảm thị lực – điều này có thể khiến anh ta
mất việc. Ngoài ra, cơ phó này cũng đi khám 41 bác sỹ trong vòng 5 năm
sau khi bị rối loạn tâm thần và từng có ý định tự tử. Lubitz được cho là
đã khóa cơ trưởng bên ngoài buồng lái rồi lao máy bay xuống núi Alps.
Cũng theo tờ Bild, hai ngày sau vụ tai nạn, một bác sỹ điều trị tâm
thần đã nói với cảnh sát rằng: “Đừng nói với tôi anh ta đã lái máy bay
nhé”.
Theo Văn phòng Nghiên cứu và Phân tích Pháp, bản báo cáo cuối cùng về vụ tai nạn sẽ được công bố vào ngày 13/3 tới.
Máy bay Airbus A320 của Germanwings chở theo 144 hành khách và 6
thành viên phi hành đoàn rơi xuống khu vực núi Alps, Pháp hôm 24/3/2015,
khiến tất cả nạn nhân thiệt mạng. Lúc đó, máy bay đang trên hành trình
từ Barcelona (Tây Ban Nha) tới Dusseldorf (Đức).
Theo Tuệ Lâm/Dailymail
Tiền Phong
Tàu sân bay Trung Quốc - phế phẩm trong mắt tướng lĩnh Mỹ
Lầu
Năm Góc tin rằng tàu sân bay Trung Quốc không sở hữu những công nghệ cần
thiết để có thể đe dọa trực tiếp đến lực lượng Mỹ trên các vùng biển
sâu.
Tàu sân bay Liêu Ninh của hải quân Trung Quốc. Ảnh: PA
Ngày 3/3, Xinhua dẫn lời Chuẩn Đô đốc Yin Zhuo, cố vấn
chính trị quốc gia, thành viên hội đồng cố vấn của hải quân về an ninh
mạng, cho biết mục tiêu "bảo vệ chủ quyền với các đảo, rặng san hô,
quyền lợi hàng hải và lợi ích ở nước ngoài" của Trung Quốc đòi hỏi phải
có hải lực mạnh, buộc nước này phải lên kế hoạch xây dựng các cụm tàu
sân bay chiến đấu, điều mà hải quân Mỹ đã thực hiện cách đây hàng chục
năm.
Tuyên bố trên của ông Yin được đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc vừa
điều một cụm tàu sân bay chiến đấu thuộc Hạm đội 7 tới tuần tra ở Biển
Đông nhằm thể hiện quyết tâm bảo vệ tự do hàng hải của cường quốc này,
sau khi Trung Quốc bị tố đưa tên lửa, chiến đấu cơ xuống quần đảo Hoàng
Sa và xây dựng các trạm radar cao tần trên những bãi đá thuộc quần đảo
Trường Sa của Việt Nam.
Tuy nhiên, trong một báo cáo mới đây của Cơ quan Tình báo Quốc phòng
(DIA) thuộc Lầu Năm Góc, các chiến lược gia Mỹ cho rằng tàu sân bay của
Trung Quốc hiện nay và trong tương lai gần không có khả năng tác chiến ở
các vùng biển sâu như các cụm tàu sân bay chiến đấu hải quân Mỹ. Hải
quân Trung Quốc (PLAN) cũng khó có thể triển khai được sức mạnh trên
toàn cầu như những gì hạm đội siêu tàu sân bay của Mỹ đang thực hiện.
"Các tàu sân bay họ đang đóng không có năng lực biển sâu tương tự như
tàu của chúng ta. Chúng cũng sẽ không thực hiện được các chiến dịch tập
kích đường không từ tàu sân bay quy mô như những gì chúng ta đã làm",
trung tướng Vincent Stewart, giám đốc DIA, tuyên bố trong phiên điều
trần trước Ủy ban Lực lượng Vũ trang Hạ viện hôm 2/3.
Khi xem xét kỹ kế hoạch triển khai tàu sân bay của PLAN, các chuyên gia phân tích quân sự của chuyên trang quốc phòng IHS Jane’s
cho rằng những tàu sân bay mà lực lượng này sắp đóng sẽ chỉ được sử
dụng với vai trò chiến thuật và phạm vi hạn chế hơn rất nhiều so với hạm
đội tàu sân bay Mỹ.
Thay vì sử dụng các cụm tàu sân bay tiến công để thực hiện các chiến
dịch không kích ở những vùng đất xa xôi như hải quân Mỹ đang làm, Trung
Quốc nhiều khả năng chỉ điều tàu sân bay của mình đến những vùng biển
xung quanh, nơi Bắc Kinh muốn sử dụng chúng làm công cụ để hỗ trợ cho
những tuyên bố chủ quyền phi lý của mình và phục vụ các mục đích kinh
tế, theo tướng Stewart.
Hai mục tiêu khả dĩ nhất để tàu sân bay Trung Quốc hoạt động là Biển
Đông và biển Hoa Đông, những nơi không được coi là "biển xanh", vốn là
lãnh địa thống trị của các cụm tàu sân bay chiến đấu Mỹ suốt nhiều thập
kỷ. Theo IHS Jane’s, trên các vùng biển này, tàu sân bay Trung
Quốc sẽ đóng vai trò là những phi trường nổi nhằm lấp khoảng trống giữa
các đảo nhân tạo nước này xây dựng phi pháp, với mục đích tạo ra một
mạng lưới phòng không liên tục, không bị đứt quãng.
Mục tiêu thứ hai của những tàu sân bay này là bảo vệ lợi ích của Trung
Quốc ở nước ngoài, đặc biệt là những cơ sở quân sự xa xôi mà nước này
vừa xây dựng. Hồi tháng 11/2015, Trung Quốc tuyên bố sẽ xây căn cứ hải
quân đầu tiên ở nước ngoài tại quốc gia Đông Phi Djibouti. Tuy nhiên, để
thực hiện được mục tiêu này, Trung Quốc phải thực hiện một kế hoạch dài
hơi và đóng thêm nhiều tàu sân bay nhằm duy trì hiện diện liên tục tại
các căn cứ xa xôi đó.
'Con vịt ngồi chờ bị bắn'
Theo chuyên gia phân tích quốc phòng Dave Majumdar của National Interest,
tuyên bố trên của tướng Stewart chứng tỏ các tướng lĩnh và chiến lược
gia của Lầu Năm Góc không coi trọng khả năng tác chiến biển xanh của tàu
sân bay Trung Quốc, những vũ khí được coi là lạc hậu hơn rất nhiều so
với tàu sân bay Mỹ hiện nay.
Tiêm kích J-15 cất cánh từ đường băng dạng nhảy cầu của tàu Liêu Ninh. Ảnh: News.cn
Trong thực tế, tàu sân bay duy nhất mang tên Liêu Ninh của Trung Quốc
hiện tại là bản cải hoán của một tàu sân bay mà Ukraine đang đóng dở
trước khi Liên Xô tan rã, và nó có kích thước chỉ bằng một nửa so với
tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ. Điều đáng chú ý là tàu sân bay Liêu Ninh
có đường băng cất cánh dạng "nhảy cầu" (ski-jump), không sử dụng các hệ
thống phóng máy bay hiện đại như của Mỹ, khiến các máy bay nặng hơn chở
nhiều bom đạn hơn không thể hoạt động trên con tàu này.
Giáo sư Peter Navarro thuộc Đại học California-Irvine, cho rằng tàu
Liêu Ninh không thể gây ra mối đe dọa trực tiếp nào đối với hải quân Mỹ.
Đường băng ngắn dạng nhảy cầu khiến nó chỉ có thể phóng những chiếc
chiến đấu cơ thế hệ cũ, không thể đọ lại được tiêm kích tàng hình F-35C
của Mỹ. Bản thân tàu Liêu Ninh cũng không được trang bị những hệ thống
và tác chiến điện tử vũ khí hiện đại có thể chống lại được những cuộc
tấn công từ bên ngoài.
Bởi vậy, nhiều chuyên gia phân tích cho rằng tàu Liêu Ninh chỉ có giá
trị là một biểu tượng cho lòng tự hào dân tộc của Trung Quốc, và Bắc
Kinh cũng phải trải qua một quá trình rất truân chuyên mới có thể đạt
được niềm tự hào này.
Năm 1998, tàu Liêu Ninh – lúc đó có tên là Varyag – chỉ là một bộ khung
han rỉ bị tháo bỏ động cơ nằm im lìm trong một xưởng đóng tàu của
Ukraine. Đúng lúc đó, một nhóm cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc quyết
định bỏ tiền mua con tàu cũ này về, với mục đích để biến nó thành một
"sòng bạc nổi" ở Macao.
Tuy nhiên, động thái của các doanh nhân kiêm cựu sĩ quan Trung Quốc này
không qua mặt được tình báo và Bộ Ngoại giao Mỹ. Vài năm trước, một
công ty bình phong tương tự của Trung Quốc cũng đã mua tàu HMS Melbourne
của Australia để lấy sắt vụn, nhưng phần sàn tàu lại được giữ nguyên để
các phi công Trung Quốc có thể luyện tập cất hạ cánh từ tàu sân bay.
Để ngăn chặn Trung Quốc hiện thực hóa tham vọng sở hữu tàu sân bay, các
quan chức Mỹ đã âm thầm gây sức ép để Thổ Nhĩ Kỳ cản trở quá trình kéo
tàu chiến cũ này qua eo biển Bosphorus. Thế nhưng giới chức Thổ Nhĩ Kỳ
sau khi được các doanh nhân Trung Quốc "vận động" đã nhất trí mở cửa eo
biển, và con tàu được tự do.
Hành trình kéo con tàu này về Trung Quốc gặp rất nhiều gian nan, có lúc
chiếc tàu kéo đã bị hỏng máy và trôi dạt khi biển động, tuy nhiên cuối
cùng nó cũng cập cảng Đại Liên. Tại đây, tàu Varyag được cải hoán, tân
trang và lột xác thành tàu Liêu Ninh, thực hiện chuyến thử nghiệm đầu
tiên trên biển vào tháng 8/2011.
Dù năm 1970, một quan chức Trung Quốc từng tuyên bố nước này sẽ "không
bao giờ đóng tàu sân bay, bởi nó là công cụ của chủ nghĩa đế quốc, và
chúng như những con vịt ngồi chờ bị bắn", sự xuất hiện của tàu Liêu Ninh
lập tức gây ra cơn sốt trong xã hội Trung Quốc.
Nhưng trong mắt các tướng lĩnh Mỹ, tàu Liêu Ninh chỉ là một đối thủ
không hề xứng tầm cả về kích thước, vũ khí và hệ thống điều khiển. Tàu
sân bay thứ hai mà Trung Quốc đang đóng cũng không khiến Lầu Năm Góc
phải lo ngại, khi những tiết lộ gần đây cho thấy thiết kế của nó sẽ
không khác gì tàu Liêu Ninh. Điều đó có nghĩa là nếu Trung Quốc chưa
phát triển được hệ thống phóng máy bay bằng khí nén hoặc điện từ, PLAN
sẽ không thể nào sở hữu được một tàu sân bay có thể so sánh được với tàu
lớp Nimitz hoặc lớp Ford của Mỹ.
Cụm tàu sân bay chiến đấu USS Nimitz của hải quân Mỹ. Ảnh: USNI
Cùng với việc Trung Quốc lần đầu tiên trong nhiều năm không tăng chi
tiêu quốc phòng ở mức hai con số, khoản đầu tư cho việc nghiên cứu, chế
tạo tàu sân bay công nghệ mới chắc chắn sẽ không nhiều như kỳ vọng, ảnh
hưởng rất lớn đến tham vọng tác chiến biển xanh của hải quân nước này.
Tuy nhiên, ưu thế về công nghệ sẽ không tồn tại vĩnh viễn trong thời
đại hiện nay. Khi Trung Quốc phát triển các công nghệ quân sự tốt hơn và
triển khai được lực lượng quân sự tới những tiền đồn trên biển, phạm vi
ảnh hưởng của PLAN sẽ mở rộng đáng kể, qua đó gia tăng nguy cơ xung đột
với hải quân Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chuyên gia Majumdar
nhấn mạnh.
Trí Dũng
Tướng Mỹ: Nhiều chính trị gia "mơ" có được tín nhiệm như ông Putin
Hãng RIA Novosti mới đây dẫn lời phát biểu của Trung tướng Vincent
Stewart - Giám đốc Cơ quan tình báo quân đội Mỹ (DIA) cho hay, bất cứ
chính trị gia nào trên thế giới cũng đều muốn có được sự tín nhiệm cao
như Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin
Trong một phiên điều trần của Hạ viện Mỹ, khi được yêu cầu đánh giá
về một số nhận định cho rằng, “những khó khăn trong nền kinh tế (Nga) có
thể ảnh hưởng tới vai trò lãnh đạo của ông Putin”,
giám đốc DIA nói: “Việc tiến hành các hoạt động quân sự tại nước ngoài
(Syria), cùng với tình hình kinh tế Nga hiện nay có thể dẫn đến sự bất
ổn. Tuy nhiên, nếu các bạn nhìn vào xếp hạng tín nhiệm của ông Putin,
thì tôi nghĩ rằng, bất cứ ai trong số chúng ta cũng ao ước có được sự
nổi tiếng như của nhà lãnh đạo này tại đất nước của ông ấy. Mặc dù Nga
gặp một số vấn đề về kinh tế, nhưng tôi thấy không có bằng chứng nào cho
thấy ông Putin sẽ không giữ vững vị trí cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ
tổng thống của mình”.
Ngoài ra, tướng Mỹ còn cho biết, cộng đồng thế giới luôn tin tưởng
rằng, người đứng đầu Điện Kremlin là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, tài ba,
quyết đoán. Nước Nga dưới sự dẫn dắt của ông Putin có thể đối đầu với phương Tây, chiếm vị trí nhất định trên trường quốc tế, và thể hiện tham vọng thống trị thế giới.
Theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga
(VSIOM), tỷ lệ người dân nước này ủng hộ các hoạt động của tổng thống
trong khoảng 2 năm gần đây luôn ổn định ở mức cao từ 80% trở lên, tỷ lệ
này đạt mức cao nhất vào mùa thu năm 2015 là 87%.
Tháng 1-2016, theo cuộc thăm dò do Levada Center thực hiện, tỷ lệ người Nga ủng hộ các quyết định của Tổng thống Putin
đạt 82%. Vào tháng 11 năm ngoái, ông Putin lần thứ 3 liên tiếp đứng đầu
danh sách những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới do Tạp chí
Forbes (Mỹ) bình chọn.
Được biết, cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo dự kiến sẽ được
tổ chức tại Nga vào tháng 3-2018. Ông Putin có thể tiếp tục tham gia ứng
cử, và được bầu vào nhiệm kỳ tổng thống sáu năm lần thứ 2. Và theo luật
pháp Nga, một cá nhân không thể đảm nhận chức vụ tổng thống quá 2 nhiệm
kỳ liên tiếp.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét