của các nước láng giềng, trong đó có vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam giải quyết hạn hán và xâm nhập mặn.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thôi đảm nhận nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ để nghỉ theo chế độ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên Chính phủ chụp ảnh lưu niệm. ảnh theo Chinhphu.vn
Đó là công bố của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp
thường kỳ chính phủ tháng 3.2016 diễn ra ngày 26.3. Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng cho biết, ngày 6.4 tới đây, cá nhân ông được Đảng, Nhà nước, Quốc
hội cho thôi đảm nhận nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ để nghỉ theo chế độ.
Nhân
dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các
thành viên Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Chính phủ đã hết
sức ủng hộ để cá nhân Thủ tướng thực hiện được tốt mọi nhiệm vụ được
Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó với tư cách là người đứng đầu Chính
phủ trong 2 nhiệm kỳ qua.
Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức,
viên chức Văn phòng Chính phủ; các chuyên gia trong Tổ tư vấn của Thủ
tướng đã nỗ lực hết mình trong công tác tham mưu, giúp việc, bảo đảm hậu
cần cho hoạt động của Thủ tướng trong thời gian qua.
Thủ
trướng Nguyễn Tấn Dũng chúc các thành viên Chính phủ tiếp tục ở lại
công tác trong Chính phủ, các thành viên Chính phủ được giao các trọng
trách khác tiếp tục hoàn thành xuất sắc những nhiệm được Đảng, Nhà nước
và nhân dân giao phó. Thủ tướng cũng chúc các đồng chí thành viên Chính
phủ dịp này được nghỉ theo chế độ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục
có những đóng góp quý báu cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
Kịp thời đề ra các chính sách ứng phó hiệu quả với khó khăn
Phát
biểu kết luận phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3.2016, Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, tháng 3 và 3 tháng đầu năm tình hình kinh
tế-xã hội tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực trên các lĩnh vực,
song đất nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, phức
tạp mới.
Trong
bối cảnh đó, tinh thần chung là phải tiếp tục phát huy, khai thác tối đa
những tiềm năng, lợi thế, mặt thuận lợi, những kết quả đạt được; đồng
thời ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém, khó khăn, thách thức để
thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã
được đề ra ngay trong năm đầu thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020.
“Mỗi
thành viên Chính phủ phải theo sát tình hình, đề cao trách nhiệm; kịp
thời phản ứng, đề ra các chính sách ứng phó hiệu quả nhất. Ví dụ trước
tình hình hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng, chúng ta phải kịp thời nắm
chắc tình hình, thông báo tình hình cho nhân dân; giải quyết những vấn
đề bức xúc trước mắt như không để cho dân đói, dân khát, đồng thời phải
có kế hoạch chuyển đổi sản xuất như thế nào cho phù hợp. Những tình thế
đặt ra như vậy buộc chúng ta phải nắm sát, nắm chắc tình hình để có
những ứng phó sát, hiệu quả”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.
Đề cập
tới các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, sắp tới sẽ
có sự chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ Chính phủ, một số thành viên Chính
phủ sẽ ở lại tiếp tục công tác, có thành viên Chính phủ được phân công
giữ các trọng trách khác, có thành viên Chính phủ nghỉ theo chế độ, có
thành viên Chính phủ mới.
Thủ
tướng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng; việc bàn giao,
chuyển giao cần đặc biệt quan tâm sớm ổn định tổ chức để tiếp tục quyết
liệt hành động, đoàn kết, chung sức, nhất trí, bám sát nghị quyết của
Đảng, nhiệm vụ đã được đề ra để quyết liệt hành động, bảo đảm các hoạt
động của Chính phủ - cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, thực hiện
chức năng hành pháp của đất nước được liên tục.
Về
nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu
cầu cần tiếp tục tập trung cao độ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh
doanh trên cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; trong đó
trước mắt hết sức quan tâm tháo gỡ khó khăn cho nông nghiệp, triển khai
các biện pháp cấp bách ứng phó với xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu
Long cũng như ứng phó với tình trạng khô hạn tại các tỉnh Nam Trung Bộ
và Tây Nguyên nhằm giảm thiểu thiệt hại, kịp thời khắc phục hậu quả, sớm
ổn định sản xuất và đời sống nhân dân; đồng thời xác định nhiệm vụ
chiến lược, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp
trong bối cảnh khí hậu ngày càng cực đoan và nước ta được dự báo là một
trong số ít nước trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi
khí hậu và nước biển dâng.
“Trước
mắt tôi hết sức lưu ý cần phải đặc biệt quan tâm, không để thiếu nước
sạch, thiếu đói đối với hàng triệu người dân ở vùng hạn hán, vùng bị xâm
nhập mặn; đi liền với đó là đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi,
công trình phục vụ chống xâm nhập mặn, nghiên cứu các giải pháp sử dụng
nước hiệu quả, hạn chế thất thoát nước; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật
nuôi phù hợp với điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn”, Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng chỉ đạo.
Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu cần tiếp tục tăng cường công tác xúc
tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là thị
trường xuất khẩu. Quyết liệt hơn nữa trong công tác cải cách thủ tục
hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh của nền kinh tế.
Tiếp tục đẩy mạnh việc cải thiện môi trường kinh doanh
Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, sắp tới Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết
về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến
năm 2020.
Dự thảo
Nghị quyết này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng với các nhiệm vụ cụ thể giao
cho từng bộ, ngành; đề nghị các bộ, ngành tiếp tục đóng góp ý kiến vào
dự thảo Nghị quyết, nhất là những nội dung liên quan đến công tác cải
cách thủ tục hành chính để Nghị quyết sớm được ban hành.
“Về cải
cách hành chính, chúng ta đã có một bước tiến, đã đạt được những kết
quả nhất định, nhưng vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu đặt ra; người
dân, doanh nghiệp vẫn còn than phiền nhiều, nhất là về năng lực, phẩm
chất, đạo đức công vụ của cán bộ công chức… cần hết sức lưu ý khắc phục,
chỉ đạo xử lý. Đồng thời, từng bộ, ngành phải nêu cao hơn nữa tinh thần
trách nhiệm, những gì cải cách được, đơn giản hóa được phải hết sức
quan tâm cải cách, đi liền với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin để giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp”, Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo đồng thời yêu cầu cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa
việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được nêu trong Nghị
quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử.
Bảo đảm cân đối ngân sách Nhà nước
Thủ
tướng cũng nhấn mạnh việc phải kiểm soát chặt chẽ thu chi, bảo đảm cân
đối thu chi ngân sách Nhà nước. Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng
chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế…
Thực
hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa tái cơ cấu kinh tế; các đột phá chiến
lược; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm
nghèo bền vững.
Tiếp
tục quan tâm đầu tư, thúc đẩy sự nghiệp phát triển y tế, văn hóa, giáo
dục… Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội,
phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Hết
sức quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là ở những vùng
hạn hán, thiên tai. Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm
trong đó có dịch bệnh liên quan đến virus Zika.
Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý các bộ, ngành tiếp tục tập trung thúc
đẩy công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm tiến độ, chất
lượng, hạn chế tối đa tình trạng nợ đọng các băn bản quy phạm pháp luật.
Tăng
cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát và nâng cao nhận thức của
người dân trong phòng chống cháy nổ để hạn chế tối đa các vụ cháy, nổ,
đặc biệt là ở các khu dân cư, các khu công nghiệp. Tăng cường các biện
pháp bảo đảm an toàn giao thông, triển khai các giải pháp hữu hiệu nhằm
giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông. Không
ngừng củng cố tiềm lực quốc phòng-an ninh, giữ vững an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội, bảo đảm vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ
quốc gia.
Trận Iraq - Việt Nam chưa bị hoãn vì vụ IS đánh bom sân vận động
Trung tâm Tin tức VTV24Cập nhật 11:49 ngày 26/03/2016
Không ít người đang lo ngại trận lượt về giữa ĐT Iraq và ĐT Việt Nam sẽ bị hoãn vì lý do an ninh
VTV.vn - Theo Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, nhiều khả năng AFC sẽ không
hoãn trận đấu giữa ĐT Iraq và ĐT Việt Nam vì tình hình an ninh tại Iran
rất tốt.
Một trận bóng đá tại thị trấn Iskandariya, phía nam thủ đô Baghdad của Iraq
đã trở thành thảm họa khi bị đánh bom vào ngày hôm qua (25/3). Cho đến
nay đã có ít nhất 29 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.
Vụ đánh bom ở sân bóng tại Iraq chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của các cầu thủ Iraq và ĐT Việt Nam
trước trận đấu vòng loại World Cup diễn ra vào ngày 29/3 tới. Tuy nhiên
trận đấu này được tổ chức tại SVĐ trung lập tại Iran chứ không diễn ra
tại Iraq.
Sáng nay, phóng viên Chuyển động 24h đã liên hệ với ông Trần Anh Tú,
Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam để cập nhật những thông tin mới
nhất. Theo ông Tú, Liên đoàn bóng đá châu Á và Liên đoàn bóng đá Iraq
chưa đưa ra bất cứ thông báo nào.
Việc có hoãn trận đấu giữa Iraq và Việt Nam hay không sẽ phụ thuộc
vào đánh giá an ninh của Liên đoàn bóng đá châu Á trong những ngày tới.
Ông Tú cũng chia sẻ thêm, nhiều khả năng AFC sẽ không hoãn trận đấu này
vì tình hình an ninh tại Iran rất tốt.
Phóng viên Chuyển động 24h cũng đã liên hệ với ông Dương Nghiệp Khôi,
trưởng đoàn ĐT Việt Nam trong chuyến đi tới Iran. Lúc này đội tuyển
đang quá cảnh tại Doha, Qatar và sẽ bay tới Iran trong tối nay.
Một vài cầu thủ đã biết thông tin về vụ đánh bom tại Iraq nhưng nhìn
chung tinh thần cả đội ổn định vì trận đấu diễn ra trên sân trung lập ở
Iran. Cả đội khá mệt mỏi sau chuyến bay dài. Đội sẽ nghỉ ngơi hồi phục
vào sang mang trước khi ra sân tập luyện vào buổi tối.
Theo cảnh sát Iraq, kẻ tấn công đã cho nổ quả bom mang theo người vào
thời điểm cuối một trận đấu tại thị trấn Iskandariya, phía nam thủ đô
Baghdad khi có rất đông người dân tập trung ăn mừng chiến thắng khiến
thương vong càng tăng cao. Hiện tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã
nhận trách nhiệm về vụ đánh bom nay. Mỹ và Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh
mẽ vụ tấn công đẫm máu này.
Quay lại với sân khấu Danh hài đất Việt sau thời gian xa
cách, cặp "chị em bóng gió" Minh Nhí - Long Nhật trong lốt Thúy Kiều,
Thúy Vân.
Danh hài đất Việt tập 48 sẽ mang đến cho khán giả những giây phút cười
thả ga với các tiết mục ca nhạc, hài kịch. Mở đầu là nhạc cảnh Thu ca do hai MC của chương trình là Đình Toàn và Lê Khánh thể hiện cùng với sự hỗ trợ của vũ đoàn Phương Việt.
Xúng xính trong chiếc đầm đỏ phong cách Tây Âu, Lê Khánh trổ tài trình
diễn ca khúc Thu ca (Phạm Mạnh Cương) với điệu rumba thướt tha, uyển
chuyển. Những bước nhảy lả lướt của cô bên cạnh các vũ công trẻ đã khiến
anh chàng người yêu Đình Toàn phát ghen. Anh toan bóp cổ cô bạn của
mình trên sân khấu Danh hài đất Việt.
Bên cạnh đó, chương trình còn có tiết mục hài kịch đặc sắc mang tên Xàm do nghệ sĩ Minh Nhí làm đạo diễn và tham gia diễn xuất cùng Anh Vũ, Long Nhật, Chu Thanh Vân.
Trở lại với sân khấu Danh hài đất Việt lần này, cặp đôi “chị em bóng
gió” Minh Nhí – Long Nhật hóa thân thành phiên bản lỗi của hai đại mỹ nữ
Thúy Kiều, Thúy Vân. Cả hai không ngừng tâng bốc nhau, khi thì Minh Nhí
khen Long Nhật giả gái đẹp như danh ca Bảo Yến, còn Long Nhật xuýt xoa
Minh Nhí nhìn tựa Hương Lan.
Dù có phần “tình thương mến thương” với nhau như vậy nhưng khi gặp
trai đẹp thì cặp chị em lại thể hiện sự đanh đá, “chặt chém” nhau không
thương tiếc.
Say mê trước vẻ đẹp của Kim Trọng (Anh Vũ), cả hai ra sức thể hiện tài
năng của bản thân từ hát hò, đối chữ cho đến làm thơ… Tuy nhiên, sự
xuất hiện của nhân viên phục trang (Chu Thanh Vân) đòi lại các trang
phục họ đang mặc đã tố cáo cả ba chỉ là diễn viên quần chúng nhỏ bé
trong đoàn làm phim.
Mang tên là Xàm nhưng tiểu phẩm của đạo diễn Minh Nhí lại
mang đến cho khán giả một góc nhìn hết sức nhân văn về đời sống của
những người diễn viên phụ lướt qua trên sàn diễn. Họ luôn khao khát được
tỏa sáng, được khán giả chú ý đến và được cống hiến hết mình cho sân
khấu nhưng lại luôn chịu sự ghẻ lạnh, xem thường, thua thiệt của nhiều
người xung quanh. Vở kịch với mục đích tìm kiếm sự đồng cảm nơi khán
giả, khuyến khích những diễn viên trẻ đang hoạt động và cống hiến hết
mình cho
nghệ thuật chân chính.
Tiếp đó, Danh hài đất Việt tập 48 còn có những tiết mục nhạc cảnh Chuyện tình bên ao cá hết sức hài hước, vui nhộn với sự góp mặt của Đại Nghĩa, Ngọc Lan, Lê Hoàng, Puka và tiểu phẩm Danh chìm tiếng nổi với sự thể hiện của Cát Phượng, Thu Trang, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Huy Khánh, Hoàng Bảo.
Chiến Hữu
Thế giới 24h: Cảnh báo đáng sợ mới từ Triều Tiên
27/03/2016 00:30 GMT+7
- Triều Tiên đưa ra cảnh báo đáng sợ mới nhằm vào Mỹ; Đánh bom ở miền đông nước Bỉ... là những tin đáng chú ý trong ngày.
Nổi bật
Trang
web tuyên truyền DPRK Today hôm 26/3 đã đăng tải một đoạn video mang
tên “Cơ hội cuối cùng”, mô phỏng một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo
phóng từ tàu ngầm của quân đội Triều Tiên nhắm tới thủ đô Washington,
Mỹ.
|
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hồi tháng 5/2015. (Ảnh: KCNA) |
Theo
Yonhap, đoạn video dài khoảng 4 phút, mô tả lịch sử quan hệ hai nước và
kết thúc bằng cảnh một quả tên lửa đạn đạo bay xuyên qua mây vào không
gian, rồi trở lại trái đất và nổ tung trước Đài tưởng niệm Lincoln ở thủ
đô Washington.
Tòa nhà quốc hội Mỹ cũng bị nổ tung trong đoạn
video. Sau đó, trên màn hình xuất hiện một lời cảnh báo với nội dung:
"Nếu như Đế quốc Mỹ tiến về phía chúng tôi một inch (hơn 2,5cm), chúng
tôi sẽ tấn công đáp trả bằng vũ khí hạt nhân”.
Ngoài những hình
ảnh tấn công như trên, trong đoạn video ngắn này còn xuất hiện nhiều
hình ảnh khác như về cuộc chiến tranh Triều Tiên, vụ bắt giữ tàu do thám
Pueblo của Mỹ năm 1968, chương trình hạt nhân Triều Tiên đầu những năm
1990.
Từ đầu năm tới nay, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên liên
tục leo thang, sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt
hạch, phóng tên lửa. Thời gian gần đây, Triều Tiên liên tiếp đưa ra cảnh
báo mạnh mẽ đối với Mỹ, Hàn Quốc.
Triều Tiên lần đầu tiên thông
báo rằng quốc gia này tiến hành thử nghiệm thành công loại tên lửa đạn
đạo phóng từ tàu ngầm là vào tháng 5 năm ngoái.
Tin vắn
-
Quân đội Triều Tiên tuyên bố sẽ hành động quân sự “không thương tiếc”
đối với Hàn Quốc, nếu Seoul không xin lỗi về hành động được cho là làm
tổn hại đến phẩm giá của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
- Theo hãng tin
Reuters, hôm 26/3, lực lượng chính phủ Syria đã tiến vào thành phố cổ
Palmyra, phía đông bắc thủ đô Damascus của Syria, với hàng loạt các cuộc
pháo kích và được không kích yểm trợ.
- Bộ Quốc phòng Algeria cho
biết, quân đội nước này sáng 26/3 đã tiêu diệt 3 phần tử khủng bố nguy
hiểm trong một cuộc truy quét tại rừng Sid Ali Bounab.
- Sáng
26/3, một đối tượng đã bị bắt sau khi xảy ra 3 vụ nổ ở ngoại ô thành phố
Liege, miền đông của Bỉ. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau các vụ đánh
bom ở thủ đô Brussels làm hàng chục người chết.
- Các nhà chức
trách Hy Lạp ngày 26/3 thông báo đã bắt đầu sơ tán 400 người di cư khỏi
trại tị nạn Idomeni ở biên giới phía Tây Bắc Hy Lạp giáp Macedonia.
-
Ngày 26/3, Bỉ thông báo đã bắt giữ 3 nghi phạm dính líu tới các vụ đánh
bom sân bay và nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels vào hôm 22/3,
khiến 31 người chết và 300 người khác bị thương.
- Một nhân viên
an ninh làm việc tại nhà máy hạt nhân Bỉ ở thành phố Charleroi đã bị sát
hại chỉ hai ngày sau vụ khủng bố Brussels, báo chí Bỉ đưa tin.
-
Ngày 26/3, một máy bay cỡ nhỏ đã rơi xuống sân bay tại tỉnh Osaka, miền
tây của Nhật Bản, khiến toàn bộ 4 người trên máy bay thiệt mạng.
-
Sau vụ tranh cãi về việc đưa tàu hải cảnh xâm phạm lãnh hải Indonesia,
Trung Quốc ngày 26/3 thông báo sẽ đưa tàu chiến sang Indonesia để tập
trận chung.
- Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 26/3 cho biết Nga sẽ
triển khai vũ khí tối tân ra quần đảo Nam Kuril đang tranh chấp với Nhật
Bản (Nhật gọi là Vùng lãnh thổ phương bắc).
- Một vụ đánh bom
liều chết đã xảy ra sau trận đấu bóng đá ở phía nam thủ đô Baghdad của
Iraq, khiến hàng chục người thiệt mạng. IS đã nhận trách nhiệm.
Tin ảnh
|
Cảnh sát Bỉ tin rằng nghi phạm "áo trắng" đi cùng 2 kẻ đánh bom tự sát
tại sân bay Brussels chính là Mohamed Abrini, một nghi phạm trong vụ tấn
công Paris hồi năm ngoái. (Ảnh: Sudpresse/ Cảnh sát Bỉ) |
Phát ngôn
Theo
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, giới chức nhiều nước châu Âu đã cho thấy họ
“không đủ năng lực”, sau khi nước ông hồi tháng 7 năm ngoái trục xuất
một trong những kẻ tấn công Brussels (Bỉ) về châu Âu, nhưng tên này sau
đó đã được trả tự do.
“Đó là những chính phủ không đủ năng lực...
Chúng tôi đã bắt tên đó ở Gaziantep và trục xuất hắn. Tuy nhiên, họ đã
không tiến hành các biện pháp cần thiết và trả tự do cho hắn”, Reuters
dẫn tuyên bố hôm 25/3 của Tổng thống Tayyip Erdogan.
Sự kiện
Vào
ngày 27/3/1977, hai chiếc máy bay dân dụng Boeing 747 đã va chạm trên
đường băng trong điều kiện sương mù dày đặc tại Tenerife thuộc quần đảo
Canary của Tây Ban Nha, khiến 583 người thiệt mạng. Vụ tai nạn này đến
nay vẫn là sự kiện khủng khiếp nhất trong lịch sử hàng không.
Thanh Vân
Thế giới 24h: Phát hiện mới về MH370
Những kẻ khủng bố định tấn công cả các nhà máy điện hạt nhân
ở Bỉ; Phát hiện mới về chiếc máy bay mất tích MH370… là những tin đáng chú ý
trong ngày.
Nhật Bản: IS trở thành mối đe dọa ngày càng lớn tại Đông Á
Thứ Bảy, 26/03/2016 18:00 CH
Lực lượng thánh chiến Nhà nước Hồi giáo tự xưng - Nguồn: AFP
* IS đánh bom tại Iraq và Yemen, hơn 100 người thương vong
Japan Times
đưa tin, đánh giá Chiến lược Đông Á 2016 được công bố ngày 25/3 của
Viện Nghiên cứu Quốc phòng Nhật Bản cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo
(IS) đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn ở Đông Á.
Đánh giá trên nêu rõ: "IS đe dọa tới an
ninh của Đông Á, bao gồm cả Nhật Bản, khi nhắm tới người dân châu Á và
các đại sứ quán châu Á tại Trung Đông. Nhóm này đã cho thấy tham vọng mở
rộng lãnh thổ, cũng như tuyển mộ các tay súng nước ngoài từ các quốc
gia châu Á”. Đây là lần đầu tiên đánh giá của Viện Nghiên cứu Quốc phòng
Nhật Bản dành hẳn một chương để đề cập tới nguy cơ từ IS, trong đó nhấn
mạnh lợi ích của Nhật Bản đang đối diện với thách thức từ ảnh hưởng của
IS ở châu Á.
Đánh giá trên được công bố ba ngày sau
khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một người Nhật Bản 23 tuổi bị nghi đang tìm cách
vượt biên giới để vào Syria gia nhập IS. Đây được coi là một trường hợp
hiếm hoi khi có sự xuất hiện của công dân Nhật Bản muốn gia nhập lực
lượng các tay súng nước ngoài đang tham chiến cho IS ở Syria. Sau đó,
người đàn ông này đã bị trục xuất trở về Nhật Bản hôm 24/3 vừa qua.
Trong diễn biến khác, AP dẫn
thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 25/3 cho biết
thủ lĩnh cấp cao số hai của IS đã bị tiêu diệt, đánh dấu một tổn thất
nữa trong hãng ngũ lãnh đạo chóp bu của nhóm phiến quân ở Syria và Iraq
này. Quân đội Mỹ đã tiêu diệt nhiều thủ lĩnh của IS trong những tháng
gần đây. Trước đó trong tháng này, Lầu Năm Góc thông báo đã tiêu diệt
Omar al-Shishani, được mô tả là "Bộ trưởng Chiến tranh" của IS, trong mộ
cuộc không kích ở Syria.
Trong khi đó, theo CNN, chiều
tối 25/3, một kẻ đánh bom liều chết đã thực hiện tấn công tại sân vận
động al-Shuhadaa ở thị trấn Iskandariya, tỉnh Babil (Iraq), làm 30
người chết và 90 người bị thương. Kẻ đánh bom cho phát nổ khối thuốc nổ
giấu trong áo vest giữa đám đông người đang xem một trận đấu bóng đá ở
thị trấn Iskandriyah. Vụ đánh bom đã xảy ngay trong lúc diễn ra cảnh
trao cúp cho đội chiến thắng diễn ra ở sân vận động. IS đã lên tiếng
nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
Trong khi đó, tại Yemen đã xảy ra ba vụ
đánh bom liều chết ở phía nam TP Aden làm 20 người thiệt mạng và hàng
chục người thương vong. Hai vụ đánh bom bằng xe ô tô xảy ra tại quận
Shaab, ngoại ô phía tây TP Aden, gần một căn cứ đồn trú của lực lượng
liên quân Ả-rập. Trong khi đó, một chiếc cứu thương khác cũng đã phát nổ
gần một trạm kiểm soát an ninh tại Mansoura, trung tâm TP Aden. IS thừa
nhận gây ra cả ba vụ tấn công. Mục tiêu của vụ tấn công được cho là
nhằm vào lực lượng liên quân của Yemen và Ả-rập Xê-út.
H.T (tổng hợp từ Vietnam+, SGGPO)
Lào mong muốn làm hết sức để cứu hạn ở hạ lưu sông Mekong
Đập thủy điện Nậm Ngừm. (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)
Sau khi nhận được chỉ đạo từ Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào về việc xả nước
nhằm ứng cứu tình trạng khô hạn phía hạ nguồn sông Mekong, đặc biệt là
các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, từ ngày 23/3 vừa qua, Nhà
máy thủy điện Nặm Ngừm 1, một trong 4 đập thủy điện của Lào đã tiến
hành xả nước cứu hạn.
Theo kế hoạch, trong năm nay, Nhà máy thủy điện Nặm Ngừm 1 của Lào có 12
tháng xả nước trung bình từ trên 260 m3/giây đến trên 392 m3/giây. Tuy
nhiên, do yêu cầu cấp bách của việc cứu hạn phía hạ nguồn sông Mekong;
trong đó có Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, Nhà máy thủy điện Nặm
Ngừm 1 được lệnh tăng lượng xả từ 392,44 m3/giây lên 400,54 m3/giây và
dự kiến trong khoảng hai tháng tới mức xả sẽ đạt khoảng 460 m3/giây.
Quảng bá hạt gạo Việt Nam tại Pháp
Trung tâm Tin tức VTV24Cập nhật 16:52 ngày 26/03/2016
VTV.vn - Hạt gạo Việt Nam đang là một trong những điểm nhấn của Diễn đàn
doanh nghiệp giữa Việt Nam và Pháp được tổ chức tại Paris.
Ngày 25/3, tại Thượng nghị viện Pháp, Bộ Công Thương Việt Nam đã tổ
chức Diễn đàn doanh nghiệp giữa Việt Nam và Pháp, trong bối cảnh Hiệp
định Thương mại tự do sắp được áp dụng. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy
Hoàng và Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher đã cùng chủ trì sự
kiện. Hạt gạo Việt Nam là một trong những điểm nhấn của diễn đàn doanh nghiệp này.
Nhà máy thủy điện Nặm Ngừm 1 là một trong 4 nhà máy thủy điện của Lào đã
tiến hành xả nước từ ngày 23/3 vừa qua, cùng với các nhà máy thủy điện
Nặm U, Nặm Khan và NặmThơn, tổng mức xả của 4 đập thủy điện là 1.136
m3/giây.
Giám đốc Nhà máy thủy điện Nặm Ngừm 1 Buavanh Chansavath cho biết hiện
nhà máy đang ở chế độ vận hành suốt 24/24 để xả nước xuống hạ nguồn sông
Mekong.
Ông nêu rõ: "Thông thường sau mỗi đợt xả khoảng một tháng chúng tôi lại
ngừng xả để bảo dưỡng máy móc, tuy nhiên do yêu cầu cứu hạn cấp bách nên
nhà máy có kế hoạch xả 24/24 và sẽ kéo dài đến hết ngày 30/5 tới."
Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào Khammany Inthirath nói: "Ngày
21/3, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào về việc nghiên cứu
kế hoạch xả nước nhằm chống hạn phía hạ nguồn sông Mekong, trong đó có
Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, Lào đã có kế hoạch xả nước tại 4
đập thủy điện với tổng lượng nước xả là 1.136 m3/giây, nhằm góp phần vào
việc cứu hạn hiện nay."
Ông Inthirath cũng cho biết tình trạng hạn hán kéo dài cũng không loại
trừ Lào, mực nước sông Mekong đoạn chảy qua thủ đô Vientiane liên tục
xuống mức thấp trong 20 năm qua.
Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ của Lào chia sẻ Lào hiện đang trong tháng cao
điểm của mùa khô, tuy nhiên trước việc các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
của Việt Nam đang phải chịu thiệt hại do khô hạn kéo dài và tình trạng
xâm mặn ngày càng sâu, Lào mong muốn làm hết sức mình chia sẻ những khó
khăn của Việt Nam hiện nay./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét