Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 273
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Ông Đinh La Thăng: Phải bỏ cơ chế xin cho, quan liêu nhũng nhiễu
VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị phải xây dựng một cơ chế đột phá để thành phố phát triển
“Phải
xây dựng thành phố trở thành một đặc khu kinh tế với những cơ chế đặc
biệt”. Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành
phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng
bộ TP.Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức sáng 27/3.
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại hội nghị,
ông Đinh La Thăng cho rằng thành phố Hồ Chí Minh từng đứng ở vị trí số 1
trong khu vực, nhưng hiện nay đã tụt hậu rất nhiều, trong khi tiềm năng
của thành phố hoàn toàn có thể vượt qua những thành phố lớn trong khu
vực.
Phải chăng thành phố
đang thiếu chí khí quật cường, sự đoàn kết, lòng dũng cảm đã có từ thời
chiến tranh. Vì vậy, phải tạo ra sức mạnh tinh thần, khí thế hừng hực
như thời chiến tranh, đồng thuận xã hội để dẹp mọi gian khó, đưa thành
phố tiến nhanh, mạnh hơn.
Bí thư Thành ủy đề nghị
phải xây dựng một cơ chế đột phá để thành phố phát triển và phải phối
hợp tốt với các bộ ngành, địa phương. Mục tiêu là để phát huy sức mạnh,
khai thác được tiềm năng cả vật chất, tinh thần con người.
Thành phố không thể mặc
chung cái áo như các địa phương khác. Do đó, phải tiếp tục kiên trì,
kiên quyết theo đuổi việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị. Cả thành
phố phải trở thành một đặc khu kinh tế với những cơ chế đặc biệt.
Bên cạnh đó, phải xây
dựng liên kết vùng, vấn đề này hiện nay còn yếu, chưa phát huy được vai
trò là trung tâm vùng của TP.Hồ Chí Minh.
Bí thư đặc biệt nhấn
mạnh phải bỏ cơ chế xin cho, quan liêu nhũng nhiễu, phải chuyển bộ máy
hành chính công sang cơ chế phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.
Về những tồn tại lớn
cần được khắc phục, Bí thư Thành ủy cho rằng: an ninh trật tự cần tiếp
tục được tăng cường, phải xác định rõ trách nhiệm của công an ở cơ sở,
đồng thời phải phối hợp tích cực với các tỉnh bạn để phòng chống tội
phạm có hiệu quả.
Thứ hai là về vệ sinh
an toàn thực phẩm, đây là vấn đề cực kỳ lớn, không thể chấp nhận một
thành phố văn minh đáng sống mà để người dân phải ăn thực phẩm bẩn, phải
nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ thanh tra,
phải phạt tối đa, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu. Trong quản
lý, từng Sở phải làm tốt trách nhiệm của mình thì khi phối hợp mới làm
tốt được.
Ông Đinh La Thăng nhấn
mạnh hiện nay bức xúc nhất là cải cách hành chính, vấn đề này cần được
tập trung làm ngay. Tất cả vì dân hành động, cái gì có lợi cho dân thì
hết sức làm, cái gì không có lợi cho dân thì hết sức tránh. Xây dựng các
đường dây nóng, phải khẩn trương giải quyết, tránh bỏ ngăn kéo những
phản ánh, bức xúc của người dân.
Ông Đinh La Thăng cũng
đề nghị thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm đến an sinh xã hội,
chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, đẩy nhanh tiến độ cung cấp
nước sạch, tiến độ xây dựng nhà ở xã hội. Đồng bào ở Đồng bằng sông Cửu
Long, Tây nguyên, Nam trung bộ đang gặp hạn hán, xâm nhập mặn, thành
phố cần có hành động để giúp đỡ người dân, thể hiện là một thành phố
nghĩa tình./.
Cao Thoa/VOV-TPHCM
Đánh bom tự sát ở Pakistan, ít nhất 52 người chết
TPO - Một vụ đánh bom tự sát vừa xảy ra hôm nay,
27/3, tại một công viên ở thành phố Lahore của Pakistan cướp đi sinh
mạng của ít nhất 52 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP
Theo hãng tin Reuters, vụ
nổ xảy ra trong khu vực đậu xe của công viên Gulshan-e-Iqbal, chỉ cách
chỗ đu quay của trẻ em vài mét. Các quan chức cho biết, khoảng 150 người
bị thương. Hiện vẫn chưa có nhóm nào đứng lên nhận trách nhiệm cho vụ
tấn công đẫm máu này.
Các
nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy các bộ phận cơ thể nằm rải rác trên
khắp bãi đậu xe sau vụ nổ. Công viên này rất nhộn nhịp và đông đúc vào
buổi tối Chủ Nhật, nhất là dịp lễ Phục Sinh. Ông
Salman Rafique, một cố vấn y tế của chính quyền tỉnh Punjab cho biết,
số người chết đã lên đến 52 người. Ông Mustansar Fero, giám đốc cảnh sát
khu vực cho biết: "Đa số nạn nhân là phụ nữ và trẻ em”. Các
hình ảnh ghi lại hiện trường phát sóng trên truyền thông nước này ngập
tràn hình ảnh trẻ em, phụ nữ khóc và la hét. Lực lượng cứu hộ, cảnh sát
và người dân khẩn trương đưa người gặp nạn tới xe cứu thương và ô tô cá
nhân tư nhân để đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Nhân viên cứu hộ đưa xác nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: Reuters
Theo phóng viên Shaimaa Khalil của BBC ở Lahore, có giả định rằng những gia đình Công giáo đang dự lễ Phục sinh là mục tiêu của vụ tấn công.
Tất cả các bệnh viện trong khu vực đều được đặt trong tình trạng khẩn
cấp. Một nhân chứng nói rằng tình hình rất hỗn loạn, mọi người sợ hãi
dẫm đạp lên nhau và trẻ em bị lạc trong khi trốn chạy.
Pakistan
là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân với 190 triệu dân, đang phải đối
mặt với các cuộc nổi dậy của Taliban, các băng nhóm tội phạm và bạo lực
giáo phái. Punjab là tỉnh lớn nhất và giàu có nhất nước này. Năm
2014, Pakistan đã phát động một cuộc tấn công chống lại Taliban và các
chiến binh thánh chiến tại Bắc Waziristan. Punjab đã có truyền thống hòa
bình hơn các khu vực của Pakistan.
Theo Reuters/ BBC
1.000 tỷ đồng lát đá granite toàn bộ vỉa hè trung tâm TPHCM
Tổng kinh phí dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng sẽ lát đá hoa cương toàn bộ vỉa hè 134 tuyến đường thuộc quận 1, TPHCM.
Công nhân lát gạch trên vỉa hè tại giao lộ Lê Thánh Tôn - Pasteur, quận 1, TPHCM. Ảnh: Zing
Ngày 27/3, ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND
quận 1 cho biết, sẽ trình UBND TPHCM xin phép triển khai lát đá hoa
cương toàn bộ vỉa hè các tuyến đường khu vực trung tâm, đồng bộ hóa hạ
tầng nhằm chỉnh trang, tăng cường mỹ quan đô thị. Theo đó, toàn bộ vỉa hè 134 tuyến đường quận
1 sẽ được lát loại đá granite tương tự loại loại đá đã sử dụng ở phố đi
bộ Nguyễn Huệ với tổng kinh phí thực hiện khoảng 1.000 tỷ đồng. Trước mắt, quận 1 lát đá vỉa hè 80 tuyến
đường khu trung tâm và dự kiến khởi động ngay trong quý II/2016 với 5
tuyến đường thí điểm gồm: Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Phùng
Khắc Khoan, Đồng Khởi và Công xã Paris. Kế hoạch này được xây dựng theo đề xuất của
một số doanh nghiệp sẵn sàng bỏ vốn đầu tư và chính quyền địa phương sẽ
thanh toán lại theo hình thức trả chậm từ 3 – 5 năm (không tính lãi)./.
Theo Tiền Phong
Noo Phước Thịnh lên ngôi quán quân 'The Remix 2016'
(iHay) Với tổng điểm quy đổi là 12, nhóm của Noo Phước Thịnh (gồm Noo Phước Thịnh, biên đạo Quang Vinh và nhà sản xuất Slim V) xuất sắc giành ngôi vị cao nhất của chương trình Hòa âm và ánh sáng mùa thứ 2.
Noo
Phước Thịnh cùng hai cộng sự Quang Vinh và Slim V nhận được phần thưởng
là 250 triệu đồng tiền mặt cùng cúp đặc biệt của chương trình
Anh mang đến sáng tác mới của Nguyễn Hải Phong - Tôi là một ngôi sao
Không ngoài dự đoán của nhiều khán giả, nhóm của Noo Phước Thịnh đã
giành chiến thắng và nhận được phần thưởng là 250 triệu đồng tiền mặt
cùng cúp đặc biệt của chương trình. Với tổng điểm quy đổi là 8, Hương
Tràm nhận cúp vàng - giải nhất với phần thưởng là 200 triệu đồng tiền
mặt. Soobin Hoàng Sơn nhận giải nhì với tổng điểm quy đổi là 7. Maya
nhận giải ba với tổng điểm quy đổi là 3.
Đáng lưu ý, dù đến gần cuối chương trình tổng đài bình chọn nhóm yêu thích mới "đóng cửa" thế nhưng các thí sinh của The Remix
dường như đã dự đoán được kết quả khi có sự đầu tư tiết mục khác biệt.
Trong khi Noo Phước Thịnh "tỏa sáng" và khẳng định đẳng cấp với ca khúc Tôi là một ngôi sao, Hương Tràm - người được coi là đối thủ chính với nam ca sĩ này lại có phần mờ nhạt hơn khi chọn thể hiện bài hát Vẫn luôn chờ mong.
Dẫu vậy, đây vẫn là kết quả xứng đáng của The Remix 2016. Cùng nhìn lại những tiết mục trong đêm chung kết tối 27.3:
Soobin Hoàng Sơn mở màn đêm gala chung kết The Remix với bài hát Vụt tan. Đây là ca khúc anh sáng tác cùng Justatee
Maya gửi đến ca khúc Wow - một sáng tác của Khắc Hưng
Với Vẫn luôn chờ mong, Hương Tràm khiến không khí sân khấu trở nên sôi động
Hà Ngân Ảnh: FB chương trình, Chụp màn hình
Donald Trump: Sẽ đối phó Trung Quốc ở Biển Đông theo cách 'khó đoán trước'
Donald Trump nói rằng cách tốt nhất để ngăn cản các hành động
trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông chính là phải đe doạ về mặt kinh tế
- Ảnh: AFP/DigitalGlobe
Trong cuộc phỏng vấn ngày 25.3 về chính
sách đối ngoại nếu trở thành tổng thống Mỹ, tỉ phú Donald Trump đã nói
về cách đối phó Trung Quốc tại Biển Đông khiến đối phương không thể đoán
trước.
Khi được phóng viên TheNew York Times hỏi về
tình hình Biển Đông, ông Trump nói chính những hợp đồng thương mại tồi
tệ của Mỹ đã giúp Trung Quốc hùng mạnh lên. Theo tỉ phú Trump, việc Mỹ
mua sản phẩm hàng hoá của Trung Quốc là hành động giúp tái xây dựng
Trung Quốc, theo TheNew York Times ngày 26.3.
“Họ cải thiện đáng kể nền kinh tế là nhờ vào Mỹ. Số tiền từ Mỹ đã
chảy sang để tái xây dựng Trung Quốc. Họ làm điều đó bằng cách phá giá
đồng tiền của họ”. Tỉ phú Trump nói.
Ông Trump còn nhận xét rằng Trung Quốc sẽ lấn tới tại Biển Đông và
xây dựng thành một "pháo đài" quân sự. “Họ sẽ làm điều đó vì họ không hề
tôn trọng tổng thống của chúng ta, không tôn trọng đất nước chúng ta”,
tỉ phú Mỹ nói.
Donald Trump nói rằng cách tốt nhất để ngăn cản các hành động trái
phép của Trung Quốc như xây đường băng, triển khai tên lửa tại các đảo,
đá ở Biển Đông chính là phải đe doạ về mặt kinh tế, đe doạ sự tham gia
của Trung Quốc vào thị trường Mỹ,
“Chúng ta có một sức mạnh kinh tế to lớn so với Trung Quốc. Đó
chính là quyền lực của thương mại”, tỉ phú Trump nói. Khi phóng viên hỏi
liệu ông có sẽ cắtđứt mối quan hệ làm ăn với Trung Quốc, ông Trump đáp
rằng “sẽ dùng thương mại để đàm phán”.
Theo ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hoà, tính khó đoán của
một tổng thống Mỹ là điều rất quan trọng và ông sẽ không để đối phương
hiểu được ông nghĩ gì.
Ông Trump nhấn mạnh rằng truyền thống dân chủ và cởi mở của Mỹ đã
khiến các tổng thống đưa ra những quyết định quá dễ để đối thủ cũng như
đồng minh dự đoán: “Tôi không muốn họ biết suy nghĩ thực sự của tôi,
nhưng tôi có thể tiết lộ rằng chắc chắn tôi sẽ dùng thương mại như một
thủ thuật thương lượng”.
Tỉ phú Trump chia sẻ rằng ông tôn trọng người dân và lãnh đạo Trung
Quốc, tuy nhiên Mỹ đã bị Trung Quốc cướp mất lợi thế trong nhiều năm và
không thể để điều đó tiếp tục.
Khi phóng viên nói về việc kinh tế Trung Quốc suy yếu trong thời
gian gần đây và hỏi ông Trump sợ Trung Quốc yếu hay Trung Quốc mạnh, tỉ
phú này trả lời: “Tôi muốn một nước Mỹ mạnh mẽ và mong là Trung Quốc
cũng vậy. Nhưng trước khi lo về Trung Quốc, tôi phải nghĩ tới nước Mỹ
trước vì chúng ta đang không được ổn”.
Ông Trump cũng cho biết Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình
đang vận dụng tốt các điều kiện kinh tế và lấy đi nhiều việc làm từ Mỹ.
Hai nghi phạm giết người (Dưỡng đầu trọc, áo trắng) - Ảnh: Mai Trâm
Chiều 27.3, phòng cảnh sát hình sự
Công an TP.Cần Thơ đã ký quyết định tạm giữ đối với Phạm Bùi Thanh Dưỡng
(30 tuổi) và Phạm Trung Tính (28 tuổi, cùng ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh
Kiều) về hành vi giết người.
Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân phát
hiện anh Nguyễn Minh Khiêm (25 tuổi, không có địa chỉ cư trú nhất định)
thuê trọ trong hẻm 71 đường 3/2 (P.Hưng Lợi) bị đâm chết trước số nhà
71/72.
Theo các nhân chứng, anh Khiêm đang ngồi ăn hủ tiếu ở đầu hẻm thì
có 2 thanh niên đi xe máy chạy đến và xảy ra cự cãi, dẫn đến án mạng.
Gây án xong, hung thủ nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. Quá trình điều
tra, đến khoảng 2 giờ sáng 27.3, trinh sát đã tìm ra nơi lẩn trốn và bắt
giữ đối với Dưỡng và Tính - 2 nghi phạm gây ra vụ án mạng.
Tại cơ quan điều tra, Dưỡng và Tính thừa nhận có quen biết với nạn
nhân. Mấy ngày trước, Dưỡng cầm cố cho anh Khiêm một điện thoại iPhone 4
để lấy số tiền 300.000 đồng. Sau đó, Dưỡng trả số tiền trên nhưng anh
Khiêm chưa chịu đưa lại điện thoại.
Nhiều lần Dưỡng gọi điện thoại để lấy lại điện thoại nhưng anh
Khiêm không nhấc máy. Dưỡng tìm đến phòng trọ của anh Khiêm đang thuê
trong hẻm 71, nhưng không gặp. Khuya 26.3, anh Khiêm gọi cho Dũng thách
thức: “mày muốn gì, qua đây gặp tao”.
Dưỡng rủ Tính cùng đi và lấy theo con dao bầu giấu trong người. Đến
đầu hẻm, thấy anh Khiêm ngồi ăn bún nên Dưỡng bước xuống nói chuyện.
Hai người xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát. Anh Khiêm bỏ chạy thì bị đâm
chết.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Mai Trâm
Syria chiếm lại thành phố cổ Palmyra từ tay IS
Quân chính phủ Syria vui mừng sau khi chiếm lại thành phố Palmyra - Ảnh: Reuters
Truyền thông nhà nước Syria và các nhóm
đối lập thông báo quân chính phủ đã đánh tan lực lượng IS và kiểm soát
hoàn toàn thành phố cổ Palmyra.
Quân chính phủ, được máy bay Nga hỗ trợ không kích, đã tấn công tái
chiếm thành phố này trong gần 3 tuần qua. Đây là nơi nổi tiếng với các
tàn tích của thời La Mã và từng là điểm du lịch được yêu thích tại
Syria, theo AP ngày 27.3.
IS đã phá huỷ nhiều công trình kiến trúc tại Palmyra sau khi chiếm
nơi này từ tháng 5.2015. Tuy nhiên, Reuters ngày 26.3 dẫn lời lãnh đạo
ngành cổ vật Syria nói rằng nhiều công trình cổ vẫn còn.
Truyền hình Syria dẫn lời quan chức quân đội cho biết quân chính
phủ và lực lượng vũ trang đồng minh đã kiểm soát hoàn toàn Palmyra.
Tổ chức quan sát nhân quyền Syria (SOHR), trụ sở tại Anh xác nhận
IS đã để mất thành phố này và rút quân về hướng đông, nhiều tay súng của
tổ chức cực đoan này đã thiệt mạng.
Giám đốc SOHR, ông Rami Abdulrahman thông báo 400 tay súng IS bị
tiêu diệt trong trận chiến tại Palmyra. Ông Abdulrahman cũng coi đây là
thất bại nặng nề nhất của IS từ khi nhóm này tuyên bố thành lập nhà nước
Hồi giáo tự xưng tại Syria và Iraq năm 2014.
Lực lượng chính phủ Syria đã tiến vào
thành phố cổ Palmyra, phía đông bắc thủ đô Damascus của Syria với hàng
loạt cuộc pháo kích và được không kích yểm trợ hôm 26.3, theo Reuters.
Đài quan sát nhân quyền Syria mô tả hành động vừa qua là cuộc tấn
công dữ dội nhất tính tới nay trong chiến dịch 3 tuần của quân đội Syria
nhằm chiếm lại thành phố cổ do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm
soát.
Giám đốc Đài quan sát nhân quyền Syria, ông Rami Abdulrahman cho biết
binh sĩ Syria và lực lượng đồng minh đã nắm quyền kiểm soát 1/3
Palmyra, chủ yếu ở phía tây và bắc, bao gồm các khu vực có các di tích
thời La Mã ở đây. Truyền hình nhà nước Syria cũng đưa tin quân đội đã
tràn vào Palmyra, chiếm lại một số khu vực.
Theo kết quả điều tra dân số hơn 10 năm trước, thành phố cổ Palmyra
có khoảng 50.000 người sinh sống. Dân số ở đây đã tăng nhiều sau các
cuộc di chuyển vì xung đột Syria nổ ra từ năm 2011, nhưng hầu hết phải
trốn chạy tiếp sau khi thành phố rơi vào tay IS, theo Reuters.
Việc chiếm lại Palmyra sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc lật
ngược tình thế, và đánh dấu bước “lội ngược dòng” quan trọng nhất trong
cuộc chiến chống IS từ sau khi tổ chức này kiểm soát Palmyra từ tháng
5.2015.
Tái chiếm Palmyra sẽ là tiền đề cho việc quân đội mở rộng sang phía
đông, nơi IS kiểm soát phần lớn các tỉnh Deir al-Zor và Raqqa.
Quân đội Nga đã giảm sự hiện diện quân sự ở Syria, nhưng được cho đã
hỗ trợ đáng kể quân đội Syria trong các cuộc tấn công vào Palmyra. Nga
đã thực hiện hàng loạt cuộc không kích trong tuần qua, và thừa nhận một
sĩ quan thuộc lực lượng đặc nhiệm Nga đã thiệt mạng trong một cuộc chạm
trán với IS gần thành phố này.
Nhật Đăng
Thế giới 24h: Giáo hoàng Francis rửa và hôn chân người tị nạn
VOV.VN - Thực hiện lễ rửa chân cho những người tị nạn,
Giáo hoàng muốn cho thấy một cử chỉ tốt đẹp đối lại với "hành động hủy
diệt" của những kẻ khủng bố
Giáo hoàng
Francis đã có hành động ý nghĩa khi tiến hành nghi thức rửa và hôn chân
những người tị nạn theo đạo Hồi, Hindu và Công giáo giữa lúc làn sóng kỳ
thị chống Hồi giáo đang lên cao sau vụ tấn công khủng bố Brussels.
Giáo hoàng làm nghi lễ rửa chân cho người tị nạn - Ảnh: AP
Trong số những người tị nạn tham gia có ba người Hồi giáo đến từ Mali, Syria và Pakistan, một người theo đạo Hindu đến từ Ấn Độ. Theo AP, Đức giáo hoàng cũng lên án vụ tấn
công khủng bố ở Brussels như là “hành động của chiến tranh” được thực
hiện bởi những kẻ khát máu. Địa điểm mà Giáo hoàng thực hiện nghi lễ rửa
và hôn chân diễn ra tại một trại tị nạn ở Castelnuovo di Porto, thuộc
ngoại thành Rome và nhân dịp Tuần thánh lễ Phục sinh. Nghi thức ngày thứ Năm linh thiêng (Holy
Thursday) vốn nhằm diễn lại việc Chúa Jesus đã có hành động rửa chân cho
các tông đồ trước khi chịu khổ hình đóng trên thập giá, việc làm này
nhằm truyền tải thông điệp tận hiến và phục vụ cho muôn người. Khi thực hiện lễ rửa chân cho những người tị
nạn, Giáo hoàng Francis muốn cho thấy một cử chỉ tốt đẹp đối lại với
"hành động hủy diệt" được những kẻ khủng bố thực hiện, đồng thời chỉ ra
hành động khủng bố là nhằm làm mất tình đoàn kết anh em giữa những người
di dân. 1. Triều Tiên ngày 26/3 tuyên bố quân đội nước này sẵn sàng tấn công phủ Tổng thống Hàn Quốc nếu bà Park Geun-hye không chịu xin lỗi Triều Tiên. Trong lời cảnh báo của mình, Triều Tiên nhấn
mạnh, phủ Tổng thống Hàn Quốc hoàn toàn nằm trong tầm đạn pháo của
Triều Tiên và lệnh tấn công có thể được đưa ra bất kỳ lúc nào.
Bà Park Geun-hye và ông Kim Jong-un. Ảnh Sputnik
Triều Tiên được cho là hoàn toàn có khả năng
pháo kích Seoul mà không cần báo trước. Các cuộc pháo kích này nếu diễn
ra có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến thủ đô có dân số hơn 10 triệu
người này của Hàn Quốc. Tuy nhiên, một cuộc tấn công như vậy hầu như
không thể xảy ra và Triều Tiên đã nhiều lần đe dọa tương tự nhưng chưa
bao giờ thực hiện. Trước những lời đe dọa của Triều Tiên, Tổng
thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã cảnh báo Triều Tiên cần chấm dứt ngay
lập tức những hành động khiêu khích. “Những sự khiêu khích thiếu thận trọng sẽ là
con đường dẫn tới sự sụp đổ chế độ của Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc sẽ
duy trì sức mạnh tối đa và sẵn sàng hàng động để Triều Tiên không dám
thực hiện một sự khiêu khích nào”, bà Park nhấn mạnh. 2. Dù thắng lợi liên tiếp tại 2 bang miền Tây trong cuộc bầu cử ngày 26/3, ông Bernie Sanders vẫn bị bà Clinton bỏ xa trong cuộc đua của Đảng Dân chủ. Theo AP, dù
thắng lợi của ông Sanders tại Washington và Alaska hầu như không ảnh
hưởng nhiều đến khoảng cách giữ ông và bà Clinton nhưng nó cũng cho thấy
“gót Asin” của bà khi bà không thể thu hút được sự ủng hộ của các cử
tri trẻ tuồi và những nhà hoạt động tự do.
Ông Sanders ăn mừng chiến thắng cùng những người ủng hộ. Ảnh AP
Phát biểu sau 2 chiến thắng tại các bang
miền Tây, ông Sanders khẳng định, đây là sự trở lại ngoạn mục của ông và
bày tỏ hy vọng sẽ sớm thu hẹp khoảng cách hiện nay với bà Clinton khi
cuộc đua hiện nay đang tiến gần đến các bang miền Đông Bắc, bao gồm cả
“bang New York của bà Clinton”. Ông Sanders cũng tự tin cho rằng, ông đang
chiếm được cảm tình của rất nhiều đại cử tri, những người có quyền lựa
chọn 1 trong 2 ứng viên cuối cùng của Đảng Dân chủ chạy đua vào Nhà
Trắng với đối thủ thuộc Đảng Cộng hòa. “Các bang miền Nam là các bang rất bảo thủ.
Giờ chúng tôi đang chuyển dần đến các bang cởi mở hơn và hy vọng sẽ đạt
được những kết quả tích cực”, ông Sanders nói. Theo ông Sanders, ông “vẫn còn đường để đi đến chiến thắng” dù con đường này đầy khó khăn khi mà bà Clinton đã vượt xa ông. 3. Quân Chính phủ Syria ngày 27/3 đã tái chiếm thành phố cổ Palmyra từ tay các phần tử khủng bố IS. Nguồn tin quân đội Syria cho hay, sau các
cuộc giao tranh ác liệt suốt đêm 26/3, quân đội Syria hiện đã kiểm soát
hoàn toàn Palmyra, cả ở khu vực có di tích cổ và khu vực dân cư.
Binh sĩ Syria lái xe tăng tiến vào giải phóng Palmyra. Ảnh SANA
Các tay súng IS đã buộc phải rút lui tới
Sukhnah, Raqqa và Deir Ezzor ở phía Đông. Quân đội Syria hiện đang tháo
ngòi nổ của hàng chục quả bom mìn do IS cài đặt tại khu vực có di tích
cổ. Trước đó, nhờ các cuộc không kích yểm trợ
của Nga, quân Chính phủ Syria ngày 26/3 đã thành công trong việc đẩy lùi
IS khỏi một tòa thành cổ trên đỉnh đồi Syriatel ở Palmyra và xé cờ của
chúng tại đó. Trước đó, mọi nỗ lực của quân Chính phủ trong việc dựng cờ
trên tòa thành cổ này đều bị đạn pháo và xe tăng của IS ngăn trở. Giao tranh ác liệt đã diễn ra trên khắp
thành phố cổ Palmyra và nhóm dân quân Đại bàng sa mạc dưới sự chỉ huy
của quân đội Syria đã “đặt một chân” vào khu vực có đông người sinh sống
tại khu vực thành cổ nói trên. Tại nhiều nơi khác trong thành phố cổ
Palmyra, quân Chính phủ Syria đã tiến gần tới một sân bay quân sự vẫn
đang bị IS chiếm đóng. “Các tay súng IS còn lại trong thành phố cổ
này đang bắn trả để tìm đường thoát thân. Chúng tôi không rõ chúng sẽ
tiếp tục rút lui hay sẽ quyết tử”, người đứng đầu lực lượng dân quân Đại
bàng sa mạc Abu Hamza nói. Việc có thể tái chiếm Palmyra và mở rộng
sang phía Đông để tấn công IS ở Deir ez-Zor có thể coi là chiến thắng
quan trọng nhất của quân Chính phủ Syria trước IS kể từ khi Nga bắt đầu
các cuộc không kích tại nước này hồi cuối tháng 9/2015.
VOV.VN - IS sẽ phải rất vất vả mới có thể gượng dậy
nổi sau cái chết của nhân vật số 2 của tổ chức khủng bố này sau vụ
không kích của Mỹ.
4. Nga ngày 26/3 tuyên bố, nữ phi công Savchenko sẽ phải thực thi đầy đủ án phạt 22 năm tù bất chấp việc Ukraine nỗ lực tìm cách trao đổi tù binh. AFP dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: “Savchenko đã bị kết án và cô ấy phải thực thi án phạt của mình”.
Nữ phi công Ukraine Savchenko. Ảnh AP
Trước đó, một Tòa án tại miền Nam nước Nga
ngày 22/3 đã tuyên bố, nữ phi công Ukraine Savchenko có liên quan đến vụ
pháo kích năm 2014 khiến 2 nhà báo Nga thiệt mạng khi đang tác nghiệp
tại miền Đông Ukraine và phải chịu án 22 năm tù. Vụ xét xử Savchenko đã vấp phải sự lên án
của Eu và Mỹ, cả EU và Mỹ đều yêu cầu Nga thả nữ phi công Ukraine ra.
Bản thân Savchenko cũng khẳng định mình vô tội và đã nhiều lần tuyệt
thực trong quá trình xét xử. Người phát ngôn Peskov cho biết, hiện Nga
chưa quyết định có thả Savchenko hay trao đổi tù binh với phía Ukraine
dù Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định sẵn sàng đổi cô lấy
các tù binh của Nga. “Chỉ có người đứng đầu nhà nước [tức Tổng
thống Nga Putin-ND] mới có thể đưa ra quyết định này và cho đến nay vẫn
chưa có quyết định nào như thế”, ông Peskov tuyên bố. 5. Mỹ vừa bày tỏ quan ngại trước việc Ấn Độ gần đây phóng thử một quả tên lửa đạn đạo
có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Hồi đầu tháng 3, Ấn Độ đã phóng thử
thành công một quả tên lửa đạn đạo K-4 từ ống phóng dưới nước tại vịnh
Bengal.
Một quả tên lửa được Ấn Độ phóng thử từ bệ phóng dưới biển. Ảnh Express
Hãng tin NDTV của Ấn Độ dẫn lời người phát
ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết, Mỹ quan ngại trước bất kỳ
chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa nào có khả năng làm gia tăng
nguy cơ rủi ro về an ninh hạt nhân hay hạ thấp ngưỡng cho phép về sử
dụng hạt nhân. Mỹ tiếp tục hối thúc các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân
kiềm chế khả năng hạt nhân và tên lửa của mình. Theo ông Toner, Mỹ bày tỏ quan ngại về
chương trình tên lửa của Ấn Độ và ảnh hưởng của nó đối với tình hình an
ninh của khu vực. Dù không muốn đi sâu vào các chi tiết cụ thể của cuộc
đối thoại song phương với Ấn Độ, song từ lâu Mỹ vẫn khuyến khích các nỗ
lực thúc đẩy xây dựng lòng tin, sự ổn định và không khuyến khích bất kỳ
hành động nào có thể làm mất ổn định trong khu vực./.
Trần Khánh/VOV.VNTổng hợp
Xe giường nằm đột ngột bốc cháy trơ khung
Gia Hưng |
2
Chiếc xe giường nằm cháy trơ khung. (Ảnh: A. Tấn).
Chia sẻ:
Đang
đậu phía ngoài cảng cá Cửa Sót (Lộc Hà, Hà Tĩnh), một chiếc xe giường
nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội. Sau gần 1 giờ đồng hồ, chiếc xe này đã bị
lửa thiêu rụi chỉ còn trơ khung.
Vụ
hỏa hoạn kinh hoàng nói trên xảy ra vào khoảng 18h40’ chiều tối 27/3
tại cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).
Theo những người có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên,
chiếc xe khách mang BKS: 51B 069.32 (của anh Huỳnh Ngọc Hải - SN 1967,
trú tại tỉnh Phú Yên) đang đậu phía ngoài cảng cá bất ngờ phát hỏa từ
phía thân xe.
Hiện trường vụ cháy kinh hoàng. (Ảnh: A. Tấn).
Phát hiện sự việc trên, người dân tại cảng cá đã hô hoán mọi người xung quanh đồng thời lấy vòi nước xịt lên để cứu hoả.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và các chiến sỹ Biên phòng
thuộc đồn Biên phòng Cửa Sót cùng người dân xung quanh đã đến dùng mọi
vật liệu để dập lửa cứu chiếc xe.
Tuy nhiên, do trên chiếc xe này chủ yếu là đồ nhựa, chăn màn và hệ
thống điện nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra và cháy dữ dội hơn khiến
công tác cứu hỏa gần như vô vọng. Sau gần 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa mới
được khống chế thành công.
Lực lượng chức năng đến cứu hoả nhưng do xe có nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên rất khó khống chế ngọn lửa. (Ảnh: A. Tấn).
Tại hiện trường, chiếc xe giường nằm đã bị cháy hoàn toàn, chỉ còn lại trơ khung. Nhiều tài sản trên xe cũng bị lửa thiêu rụi.
Được biết, chiếc xe khách gặp nạn nói trên chạy tuyến đường dài Hà
Tĩnh - TP. HCM. Vào sáng 27/3, chiếc xe này vừa chờ khách từ miền Nam
ra. Khi xe đang đậu ngoài càng cá chờ sáng 28/3 sẽ xuất phát vào Nam thì
không may gặp vụ hỏa hoạn trên.
Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Sau gần 1 giờ đồng hồ cứu hoả, ngọn lửa mới được khống chế. Tuy nhiên, chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. (Ảnh: A. Tấn).
Nhiều tài sản trên xe cũng bị thiêu rụi. (Ảnh: A. Tấn).
theo Trí Thức Trẻ
Triều Tiên sẽ hành động quân sự nếu Hàn Quốc không xin lỗi
VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố sẽ hành động quân sự không thương tiếc đối với Hàn Quốc nếu nước này không chịu đưa ra lời xin lỗi
Bản tin thời sự tối nay (27/3) có những nội dung đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn.
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc: quân đội
Trung Quốc quyết tâm cùng với quân đội Việt Nam triển khai thực hiện
nghiêm các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng
Quang Thanh đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Hai
bên nhất trí kiểm soát tốt tình hình, không đe dọa sử dụng vũ lực, không
để xảy ra xung đột, cùng giữ gìn hoàn bình, ổn định hợp tác vì lợi ích
của 2 nước, khu vực và thế giới.
VOV.VN - Trên tinh thần xây dựng, hai Bộ trưởng
Quốc phòng của Việt Nam và Trung Quốc đã thẳng thắn trao đổi về vấn đề
tranh chấp trên biển.
Dự lễ khánh thành cầu Cửa Đại tỉnh Quảng
Nam sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, đây là tuyến
đường có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng, là con đường tránh lũ
và góp phần sắp xếp lại dân cư vùng lũ các huyện ven biển tỉnh Quảng
Nam. Đồng thời khai thông kết nối đường ven biển từ Đà Nẵng đến Quảng
Nam, Quảng Ngãi.
VOV.VN - Hiện hơn 41% tổng nguồn vốn đầu tư của các dự án tại Lào đã được giải ngân, triển khai thực hiện.
Mục sự kiện và bàn luận, nhức nhối thực phẩm bẩn và giải pháp cần một tổ chức thống nhất để quản lý về an toàn thực phẩm. Trong phần tin quốc tế, Triều Tiên tuyên bố
sẽ hành động quân sự không thương tiếc đối với Hàn Quốc nếu nước này
không chịu đưa ra lời xin lỗi về hành động được cho là làm tổn hại đến
phẩm giá của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
VOV.VN- Triều Tiên ngày 26/3 tuyên bố quân đội nước
này sẵn sàng tấn công phủ Tổng thống Hàn Quốc nếu bà Park Geun-hye
không chịu xin lỗi Triều Tiên.
VOV
ĐT Việt Nam với nỗi hoang mang về an ninh
Sang Iran để đối đầu với ĐT Iraq, thầy trò Hữu Thắng nhận tin dữ, mang theo nhiều nỗi hoang mang về vấn đề an ninh.
Trận
đấu sẽ diễn ra vào ngày 29/3 song thầy trò HLV Hữu Thắng phải lên đường
sớm bởi việc đi lại ở khu vực Tây Á không thuận lợi bên cạnh những vấn
bất ổn an ninh, chính trị có thể khiến tuyển Việt Nam gặp nhiều khó
khăn. Sự thực thì đoàn quân của ông thầy xứ Nghệ đã phải di chuyển theo
một hành trình kiểu “hành xác”. Tuyển Việt Nam bay từ Nội Bài sang
Bangkok (Thái Lan) lúc 18h45 hôm 25/3.
Từ đây, đoàn phải chia
làm 2. Nhóm đầu tiên có 12 người gồm trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi, HLV
trưởng Nguyễn Hữu Thắng cùng một số thành viên trong BHL và một vài cầu
thủ.
Họ chỉ dừng tại Bangkok
ít phút rồi bay thẳng đến Doha (Qatar), trước khi bay thêm chặng nữa
tới Tehran (Iran). Tổng thời gian di chuyển khoảng 12 giờ bay và 1 giờ
trung chuyển tại các sân bay. Nhóm còn lại với 23 cầu thủ thì “khổ” hơn
nhiều. Họ phải chờ đợi ở Bangkok đến 20h45 mới có thể bay sang Doha.
Một vụ đánh bom tự sát tại Iran. (Ảnh: RT)
Tại sân bay Hamad, các
tuyển thủ tiếp tục phải chờ hơn 7 tiếng để có thể lên chuyến bay cuối
cùng vào lúc 7h20 sáng 26/3 để tới sân bay quốc tế Imam Khomeini tại
Tehran. Không chỉ hao tổn sức lực vì di chuyển, ngay khi đặt chân tới
Tehran, thầy trò Hữu Thắng còn nhận thêm cả nỗi hoang mang về vấn đề an
ninh, dù AFC đã tính trước và buộc Iraq phải thi đấu trên sân trung lập -
sân PAS Ghavamin của nước láng giềng Iran.
Trong ngày tuyển Việt
Nam di chuyển tới Tehran, cách thủ đô Iran gần 900km về phía Tây Nam, ở
bên kia biên giới, Iraq lại chìm trong bể máu khi một vụ đánh bom tự sát
xảy ra trong một sân vận động ở thị trấn Iskandariya, cách Baghdad 48
km về phía nam.
Thủ phạm được cho là
Saifullah Al-Ansari, một thiếu niên thuộc phiến quân nhà nước hồi giáo
tự xưng IS, đã kích nổ khối thuốc nổ giấu trong áo vest giữa đám đông
vào thời điểm BTC trận đấu đang trao giải cho đội thắng cuộc.
Vụ nổ khiến ít nhất 65
người thiệt mạng và 60 người khác bị thương. Ngày 27/3, tuyển Việt Nam
sẽ có buổi tập đầu tiên ở Tehran và chắc chắn thầy trò HLV Hữu Thắng
bước ra sân tập cũng những nỗi hoang mang sau những gì vừa diễn ra trong
lòng đất nước của đội bóng sẽ chạm trán sau đó 2 ngày.../.
Theo Hà Thành/Nông nghiệp Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam yên tâm với vấn đề an ninh tại Iran
Dân trí Vụ nổ bom tại một SVĐ ở Iraq khiến hơn 60 người
chết ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý các cầu thủ Việt Nam và Iraq trước
trận đấu ngày 29/3 tới. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến sự công tác đảm
bảo an ninh rất tốt tại Iran, tất cả đã rất yên tâm và sẽ sẽ có sự tập
trung cao nhất cho việc tập luyện, thi đấu.
Như thông tin chúng tôi đã đưa, sau khi 2 nhóm của đội tuyển Việt
Nam (ĐTVN) hội quân tại Iran, thầy trò HLV Hữu Thắng được BTC bố trí ở
khách sạn Parsian. Đây là khách sạn có chất lượng 5 sao, nằm cách sân
thi đấu và sân tập khoảng 30 phút đi bằng xe bus.
ĐTVN không phải lo lắng với vấn đề an ninh - Ảnh: Nhật Đoàn
Do cán bộ của VFF chuẩn bị tốt công tác hậu cần nên thủ tục nhận
phòng được giải quyết nhanh gọn, các cầu thủ được nghỉ ngơi thoải mái
sau hành trình di chuyển dài. ĐTVN chỉ gặp đôi chút khó khăn về đồ ăn
tại khách sạn nhưng vấn đề này cũng đã được giải quyết. Một số cầu thủ
cũng đã mang theo đồ ăn từ quê nhà sang nên không bị đói khi chưa kịp
thích nghi với cách chế biến món ăn tại đây.
Ngay khi đặt chân tới Iran, thông tin về một vụ đánh bom tự sát tại
Iraq khiến các cầu thủ có đôi chút lo lắng, bởi ĐTVN sẽ gặp Iraq vào
ngày 29/3 tới. Tuy nhiên, vấn đề an ninh đã được Iraq đảm bảo tuyệt đối,
khiến nỗi lo của toàn đội tan biến.
Ở cùng khách sạn với ĐTV còn còn đội tuyển Singapore. Tại lượt trận
cuối cùng bảng E thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2018, đội bóng quốc đảo
sư tử phải thi đấu trên sân khách gặp đội tuyển Afghanistan. Cũng như
ĐTVN, do ở Afghanistan an ninh không được đảm bảo nên trận đấu giữa đội
bóng này và Singapore đã chọn Iran làm sân trung lập. Như vậy, trong
ngày 29/3 tới đây, có tới 3 cặp đấu cùng diễn ra tại Tehran, đó là cuộc
đọ sức giữa chủ nhà Iran gặp Oman, ĐTVN – Iraq và Afghanistan –
Singapore.
Với việc có nhiều trận đấu cùng diễn ra nên nước chủ nhà Iran đặt vấn
đề an ninh lên hàng đầu. Các đội bóng đến đây, trong đó có ĐTVN đều rất
yên tâm với công tác an ninh. Chính điều này giúp cho các đội có thể
tập trung tối đa cho việc tập luyện, thi đấu.
Trận đấu giữa Việt Nam với Iraq sẽ được diễn ra vào 29/3. Nếu giành
thắng lợi, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ vượt qua Iraq để nắm giữ vị trí thứ
2 và chờ đợi phép màu để có thể lọt vào vòng 3, vòng loại World Cup
2018. HLV Hữu Thắng trước ngày lên đường cho biết ĐTVN sẽ chơi giống lối
chơi thể hiện ở trận gặp Đài Loan trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, điều
quan trọng nhất là ĐTVN phải có sự thoải mái khi bước vào trận đấu quyết
định này.
TTO - Nhiều dân chơi không mua
xe về độ, mà tìm “xác” xe để độ. Nhiều “xác” xe không rõ nguồn gốc, thậm
chí nhiều chỗ buôn cả “xác” những chiếc xe trộm cắp...
Xu hướng độ xe Café Racer từng được giới trẻ yêu chuộng - Ảnh: google
Gần đây trên nhiều đường phố Sài Gòn xuất hiện
không ít dân chơi cưỡi các phiên bản “biến dạng” từ chiếc Exciter 150,
135 “độ” theo phong cách xe cào cào, RevStation, Rossi... ngó mà xanh
mặt.
Chơi xe “độ” ở đây dường như không giống các kiểu bobber, tracker,
chopper, café racer… tuân thủ quy chuẩn quốc tế. Do hầu bao có hạn, thị
trường xe “độ” Việt rộ lên những phiên bản kinh dị, sử dụng phuộc “tự
chế”, mua phụ tùng nhái… từ đó phát sinh nhiều vấn đề nghiêm trọng.
Một dân chuyên “độ” xe cho biết hiện giới trẻ đang chuộng kiểu “độ”
kỳ dị, mang tính chất của sự biến tướng khác thường, đến nỗi các nhà sản
xuất không thể nhận ra đây là chiếc xe của họ.
“Dù độ ngoại thất hay máy móc. Đối với dân chơi xe Sài Gòn không có
gì quan trọng hơn tốc độ. Với việc đôn dên, xoáy nòng... những chiếc xe
“độ” có khả năng bứt tốc, lao như bay với vận tốc lên đến 200 km/h là
chuyện thường” - anh Tuấn, một thợ độ xe kinh nghiệm, cho biết.
“Chơi ngông”… tiền mất tật mang
Nhiều dân chơi không mua xe về độ, mà tìm “xác” xe để độ, phát sinh
nhiều vấn đề nan giải, đặc biệt trên phương diện pháp lý. Nhiều “xác” xe
không rõ nguồn gốc, thậm chí nhiều chỗ buôn cả “xác” những chiếc xe
trộm cắp...
Theo pháp luật, ở điểm b khoản 4 điều 17 nghị định số
171/2013/NĐ-CP (13-11-2013), quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến
1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe sản xuất, lắp ráp trái quy
định tham gia giao thông.
Đồng thời, theo điểm c khoản 5 điều 17, quy định ngoài việc bị
phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng
hình thức xử phạt bổ sung bị tịch thu phương tiện và giấy phép lái xe
hai tháng.
Phụ tùng thay thế lại là một vấn đề, với đủ
các mức giá, từ 2-3 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Những người mới
chơi xe, không kinh nghiệm thường bị lừa, mua phải phụ tùng nhái, không
rõ nguồn gốc, dẫn đến hiện trạng chung “tiền mất tật mang”.
Chưa kể đến chất lượng tay nghề của những tay thợ “độ”, lò “độ”.
Nếu gặp phải người thợ ẩu, tay nghề kém, thành phẩm của họ chắc chắn
làm tăng nguy cơ gây mất an toàn cho người điều khiển phương tiện, thậm
chí nguy hại đến tính mạng khi đi trên những cung đường nguy hiểm.
Ngoài việc độ máy móc, thị trường xe độ rộ lên các gói làm đẹp xe
như: thay đổi áo chế mũ sơn nghệ thuật, xả sơn cũ vẽ họa tiết chữ -
logo, thay đèn chiếu sáng zin bằng đèn gương cầu led, độ đèn xinhan led
audi, dán tem trùm kín xe… khiến chúng trở nên hầm hố, dữ tợn.
Xe máy Exciter "độ tan nát" được xem như phiên bản phá cách tại Sài Gòn - Ảnh minh họa: 2banh forum
Những chiếc xe “độ” như vậy của các cậu ấm cô
chiêu là nỗi ám ảnh lớn với những người tham gia giao thông cùng. Lái xe
lạng lách, bấm còi inh ỏi, gào rú vô lối, “rít” bô xe trên đường... trở
thành mối nguy hại, đe dọa đến sức khỏe và văn hóa giao thông trong
cộng đồng.
“Độ” xe là phạm luật
Ngoài những mẫu “độ” chính hãng, được nhà sản xuất nghiên cứu kỹ
lưỡng về thiết kế, độ an toàn, được sản xuất với mục đích triển lãm, sưu
tầm, hay tham gia các giải đua quốc tế. Các mẫu xe độ còn lại do chủ
phương tiện tự ý thay đổi kết cấu tham gia giao thông được cho là phạm
luật.
Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có bất kỳ quy định nào cho phép chủ
xe can thiệp vào thiết kế ban đầu của nhà sản xuất, đồng thời cũng chưa
cơ quan đăng kiểm nào chấp thuận các mẫu xe như vậy.
Theo
khoản 2 điều 30 của nghị định 171/2013/NĐ-CP, đối với cá nhân là chủ xe
ôtô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ôtô sẽ bị
phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng khi thực hiện hành vi tự ý
thay đổi màu sơn của xe không đúng với màu sơn ghi trong giấy đăng ký
xe.
Theo khoản 2 điều 55 Luật giao thông đường bộ
2008 quy định: “Chủ phương tiện không được tự thay đổi kết cấu, tổng
thành, hệ thống của xe không đúng với thiết kế của nhà chế tạo hoặc
thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”.
Việc thay đổi kết cấu, tổng thành, hệ thống của xe không đúng với
thiết kế ban đầu được chế tạo và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đã
là hành vi trái với quy định của pháp luật. Đối với việc dán xe khác
màu sơn với đăng ký xe ban đầu, thay đổi nhãn hiệu cũng bị vi phạm pháp
luật về việc tự ý thay đổi màu sơn xe không đúng với giấy đăng ký xe.
Một số biker cho rằng việc thay đổi màu sơn xe không ảnh hưởng đến an
toàn giao thông. Tuy nhiên, nếu chủ phương tiện tự ý đổi màu sơn trước
khi làm thủ tục đổi sơn đúng quy định cũng sẽ bị xử phạt.
Đặc biệt, việc “độ” máy móc tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hại đến an
toàn giao thông cho người điều khiển và những người tham gia giao thông
cùng. Việc “độ” xe vô ý thức còn trở thành công cụ, hỗ trợ đắc lực cho
hàng loạt vụ án cướp giựt trên địa bàn bằng xe phân khối lớn.
Thiết nghĩ, cơ quan chức năng nên mạnh tay trong việc dẹp bỏ các lò
“độ” xe trái phép, xử nặng và nghiêm khắc hơn với hình thức chơi xe “độ”
không văn hóa này.
TRÙNG DƯƠNG
Thái Lan bắt 7 tàu cá và 38 ngư dân Việt Nam
Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Thái Lan công bố hình ảnh các tàu cá Việt Nam bị bắt, và đưa lên mạng xã hội Facebook
Tờ Bangkok Post (Thái Lan)
ngày 26.3 đưa tin Thái Lan đã bắt bảy tàu cá và 38 ngư dân Việt Nam bị
cáo buộc đánh bắt cá trái phép tại Vịnh Thái Lan ở tỉnh Nakhon Si
Thammarat.
Theo Bangkok Post, tàu tuần tra Thái Lan HTMS Narathiwat
và HTMS Khlong Yai phát hiện các tàu cá Việt Nam đánh bắt ở ngoài khơi
đảo Koh Kra, cách bờ biển tỉnh Nakhon Si Thammarat khoảng 55 km vào ngày
25.3.
Bảy tàu cá cùng các ngư dân Việt Nam được đưa đến căn cứ hải quân tỉnh Songkhla, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Thái Lan.
“Các nghi phạm sau đó được bàn giao cho cảnh sát tỉnh Songkhla xử lý”, Bangkok Post cho hay.
Chuẩn đô đốc Sompop Suriyalankarn, phó tư lệnh thuộc Bộ Tư lệnh
Vùng 2 Hải quân Thái Lan cho hay các tàu tuần tra và trực thăng của Thái
Lan thường xuyên tiến hành tuần tra nhằm ngăn chặn tàu cá nước ngoài
đánh bắt trái phép trong vùng biển Thái Lan.
Phúc Duy
Cứu 5 ngư dân gặp nạn trên biển
Lực lượng biên phòng ra cầu cảng đón ngư dân bị nạn
Chiều 16.3, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng
Cửa Việt (TT.Cửa Việt, H.Gio Linh, Quảng Trị) cho hay vào lúc 11 giờ
trưa cùng ngày đơn vị đã tiếp nhận 5 ngư dân gặp nạn trên biển từ tàu cá
của một ngư dân khác đưa vào.
Hiện, tinh thần và sức khỏe của các ngư dân gặp nạn đã ổn định nên đồn đang làm thủ tục để cho các ngư dân về địa phương.
Trước đó, lúc 1 giờ sáng 16.3, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa
Việt nhận tin về việc tàu cá biển số QT- 90169 do anh Nguyễn Thanh Luận
(43 tuổi, trú thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt, H.Gio Linh) làm thuyền trưởng
chở theo 4 thuyền viên bị chìm cách đảo Cồn Cỏ 5 hải lý về phía đông
bắc. Lập tức, đồn đã kết nối, huy động 3 tàu cá của ngư dân xã Gio Việt
đang đánh bắt hải sản ở gần đó tham gia tìm kiếm, cứu nạn.
Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, tàu cá mang biển số QT- 93016 do
anh Nguyễn Văn Mọi (trú xã Gio Việt) làm thuyền trưởng đã tìm thấy và
kéo 5 ngư dân lên tàu cá của mình, đưa vào bờ.
TTO - Thứ trưởng Bộ Công thương
Trần Quốc Khánh vừa ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về
việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp tại các doanh nghiệp hàng
đầu trong lĩnh vực này như Thiên Ngọc Minh Uy, Amway…
Cụ thể, sẽ kiểm tra 7
công ty, gồm Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Công ty TNHH Unicity
Maketing Việt Nam, Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn
Liên kết Việt Nam, Công ty cổ phần Liên kết Tri thức, Công ty cổ phần
Liên Minh tiêu dùng Việt Nam, Công ty TNHH Nhượng quyền Thăng Long.
Trong đoàn kiểm tra có đại diện Cục quản lý cạnh tranh, Cục Quản lý
thị trường và cả đại diện Cơ quan điều tra tội phạm về kinh tế và tham
nhũng, Bộ Công an.
Thực tế, sau khi dư luận bức xúc việc quản lý nhưng để doanh nghiệp
lừa, chiếm đoạt tới 1.900 tỉ đồng, đặc biệt sau khi bộ trưởng Bộ Công
thương có chỉ thị về tăng cường quản lý với hoạt động bán hàng đa
cấp, Cục Quản lý cạnh tranh đã liên tiếp có các quyết định thu hồi giấy
chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Gần đây nhất là Công ty CP SXTM Con Đường Việt, Công ty TNHH Tầm nhìn
Đại Hưng 668, Công ty CP XNK&TM Quốc tế TNC, Công ty CP New Power
Việt Nam (đã đổi tên thành Công ty CP Trái tim Ngọc Việt)…
Cục Quản lý cạnh tranh khẳng định việc thu hồi giấy chứng nhận trên
không giải phóng các doanh nghiệp đa cấp khỏi các nghĩa vụ với các nhà
phân phối và người tham gia.
Người tham gia vẫn có quyền yêu cầu doanh nghiệp mua lại hàng hóa còn
hạn sử dụng nguyên bao bì, tem, nhãn cho mình (với giá không thấp hơn
90% giá nhà phân phối hoặc người tham gia đã bỏ tiền ra mua).
Đặc biệt, Cục Quản lý cạnh tranh khẳng định người tham gia có quyền
yêu cầu doanh nghiệp thanh toán toàn bộ các khoản hoa hồng, tiền thưởng
và các lợi ích kinh tế khác mà doanh nghiệp chưa chi trả…
Các bước thực hiện nếu bị các doanh nghiệp đa cấp lừa
Cục Quản lý cạnh tranh - cơ quan chịu trách nhiệm quản lý hoạt
động bán hàng đa cấp - đã công bố các bước liên hệ với cơ quan có thẩm
quyền nếu người tham gia bán hàng đa cấp không được các doanh nghiệp đa
cấp thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Trường hợp nhà phân phối/người tham gia đã liên hệ và thực hiện
các bước như yêu cầu mua lại hàng, trả các quyền lợi kinh tế còn bị nợ
nhưng doanh nghiệp bán hàng không thực hiện, Cục Quản lý cạnh tranh cho
biết các bước tiến hành tiếp theo:
- Nếu có lý do để cho rằng doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo hoặc
vi phạm pháp luật hình sự, nhà phân phối/người tham gia BHĐC cần trình
báo ngay với cơ quan công an để được bảo vệ; hoặc
- Nhà phân phối/người tham gia BHĐC có thể nộp đơn đến cơ quan tòa
án có thẩm quyền để khởi kiện và yêu cầu bồi thường theo quy định của
pháp luật trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa các bên.
Trong quá trình bảo vệ quyền lợi của mình, nhà phân phối/người
tham gia BHĐC có thể liên hệ với Cục QLCT và các Sở Công thương tại địa
phương để được tư vấn, hỗ trợ.
C.V.KÌNH
Nga dựng "bức tường" quân sự từ châu Âu tới Trung Quốc
Nga sẽ dựng một "bức tường quân sự của ý chí" suốt từ biên giới của
nước này với châu Âu sang tới Trung Quốc để trả đũa phương Tây, Express
đưa tin.
Giới chức quốc phòng Nga cho hay, kế hoạch trên sẽ rất tốn kém dù
kinh tế Nga đang suy thoái do giá dầu thấp và trừng phạt của phương Tây
đang đè nặng lên Moscow vì khủng hoảng ở Ukraina.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói, việc NATO triển khai quân
gần biên giới Nga đã khiến Moscow lo ngại. Theo quan chức này, các đơn
vị mới ở quân khu phía tây, gồm cả hai sư đoàn mới, sẽ được thành lập.
Ngoài ra, các lực lượng quân sự ở phía Tây của Nga sẽ nhận được 1.100 hệ thống vũ khí mới, gồm cả chiến đấu cơ, trực thăng, xe tăng và các xe bọc sắt khác.
Ở vùng viễn đông của Nga, quân đội sẽ triển khai hệ thống tên lửa
chống hạm hiện đại Bal và Bastion, các máy bay không người lái mới tới
nam Kuril - nhóm đảo mà Nhật gọi là lãnh thổ phía bắc của nước này và đã
tuyên bố chủ quyền. Tranh chấp về nhóm đảo này đã ngăn Nga và Nhật ký
hiệp ước hòa bình để chính thức chấm dứt các hành động thù địch với
nhau.
Hệ thống tên lửa chống hạm sẽ được triển khai tới các đảo tranh chấp có thể bắn trúng các mục tiêu cách hơn 300km.
Bộ trưởng Shoigu nói, Nga cũng đang cân nhắc khả năng thiết lập một
căn cứ hải quân trên các đảo này. Và rằng, các tàu thuộc hạm đội phương
bắc của Nga sẽ tới khu vực trên vào mùa hè tới để nghiên cứu các địa
điểm có thể lập căn cứ.
Theo ông Shoigu, quân đội Nga cũng sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện ở vùng Bắc Cực.
Như một phần trong nỗ lực xây dựng các trung tâm quân sự trên đảo
Wrangel và Mũi Schmidt, Bộ Quốc phòng Nga đã chuyển 9.500 tấn thiết bị
và vật liệu tới khu vực trên vào năm ngoái.
Kremlin trước đó tuyên bố, mở rộng sự hiện diện của quân Nga là nhằm
bảo vệ các lợi ích quốc gia tại Bắc Cực, đây cũng là ưu tiên hàng đầu
của nước này trong bối cảnh quốc tế ngày càng quan tâm tới khu vực giàu
dầu mỏ này.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga còn cho hay, ở Siberia, quân đội sẽ triển khai các hệ thống phòng không hiện đại nhất để bảo vệ khu vực này.
Theo Hoài Linh
Vietnamnet
HLV Kiatisuk khẳng định Thái Lan đã đạt đến đẳng cấp khác
Dân trí Sau khi lọt vào đến vòng loại cuối cùng World
Cup 2018 – khu vực châu Á, Thái Lan tiết lộ kế hoạch chuẩn bị cho đội
tuyển bóng đá nước này, hòng tiến đến việc giành vé dự VCK giải vô địch
bóng đá thế giới.
Đây là lần thứ 2 bóng đá Thái Lan có mặt tại vòng loại cuối cùng
của World Cup, sau lần đầu vào năm 1972. So với cách nay hơn 40 năm, lần
này tham vọng vào VCK World Cup của người Thái còn lớn hơn.
HLV Kiatisuk khẳng định Thái Lan hiện đã đạt đến đẳng cấp mới
Trở về Thái Lan sau trận hòa oanh liệt 2-2 với nhà cựu vô địch châu Á
Iraq trên sân trung lập ở Iran, HLV Kiatisuk của đội tuyển Thái Lan
khẳng định ông và các học trò chuẩn đã sẵn sàng tạo nên lịch sử cho bóng
đá Thái.
“Zico Thái” còn cho biết đội bóng của ông hiện đã ở đẳng cấp khác so
với trước đây, qua phát biểu: “Các đội bóng tại châu Á nên biết rằng
hiện nay để đánh bại Thái Lan là điều không hề dễ dàng, chúng tôi đã
tiến đến một vị trí mới, khi vào nhóm 12 đội cuối cùng tranh vé đến
World Cup và tôi tự hào về điều đó”.
“Giấc mơ của chúng tôi là giành 1 suất dự VCK World Cup 2018, chúng
tôi sẽ lên kế hoạch và chuẩn bị thật kỹ cho chiến dịch ấy” – HLV
Kiatisuk nói thêm.
Theo phân bổ của FIFA, châu Á sẽ nhận được 4,5 suất đến World Cup,
trong đó có 4 suất đi thẳng và 1 vé play-off với đại diện của khu vực
CONCACAF. Thái Lan nhắm đến 1 trong 4,5 suất này.
Ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018 – khu vực châu Á, Thái Lan sẽ đá
với các đội như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia, Qatar và
Uzbekistan. Những chiếc vé khác sẽ được xác định sau khi vòng loại thứ 2
sẽ khép lại vào ngày 29/3 tới đây.
Để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3, cũng là vòng loại cuối cùng của
World Cup 2018, đội tuyển Thái Lan sẽ đá giao hữu với hàng loạt đối thủ
mạnh, đầu tiên sẽ là trận đấu với Hàn Quốc vào tối 27/3, tại Bangkok
(Thái Lan).
Thiện Nhân
Đáp án bài thi toán quốc tế kangaroo
Nhóm kangaroo có 6 con (gồm 2 con nhẹ nhất, 1 con 15% ở giữa và 3 con nặng nhất).
Đề bài:
Bài toán sau được đề nghị cho kỳ thi toán quốc tế Kangaroo năm 2015 dành cho học sinh lớp 7-8.
Trong một nhóm kangaroo, hai con kangaroo nhẹ nhất cân nặng bằng 25%
tổng cân nặng của cả nhóm. Ba con kangaroo nặng nhất cân nặng bằng 60%
cân nặng của cả nhóm.
Hỏi nhóm có mấy con kangaroo?
Giải:
Đề thi của kỳ thi Kangaroo khá nhẹ nhàng. Bài toán này đã được tính vào nhóm bài khó (5 điểm) của đề thi. Lời giải như sau:
5 con kangaroo gồm hai con nhẹ nhất và ba con nặng nhất chiếm 25% + 60% = 85%. Vậy còn lại 15%.
15% này tương ứng với 1 con kenguru, vì nếu có 2 con trở lên, 1 trong
hai con đó sẽ có cân nặng không quá 7,5% tổng cân nặng của các con, điều
này mâu thuẫn với thông tin là 2 con kangaroo nhẹ nhất cân nặng bằng
25% cân nặng của cả nhóm.
Vậy nhóm kangaroo có 6 con (gồm 2 con nhẹ nhất, 1 con 15% ở giữa và 3 con nặng nhất).
TS Trần Nam Dũng ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM
Gia Bảo thành lập sân khấu nối nghiệp ông nội NSƯT Bảo Quốc
Nối tiếp truyền thống gia đình với đoàn hát Thanh Minh - Thanh Nga, cháu
nội của NSƯT Bảo Quốc, diễn viên Gia Bảo đã kết hợp cùng Đài tiếng nói
Nhân dân TP.HCM thành lập sân khấu kịch mới với tên gọi, Family (Gia Đình).
Cạnh
Gia Bảo, NSƯT Bảo Quốc sẽ đảm nhận vai trò cố vấn và nghệ sĩ Hà Linh -
con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga sẽ đảm nhận vai trò hỗ trợ kịch bản. Sân
khấu kịch Family là tâm huyết không chỉ của cá nhân Gia Bảo mà hơn hết
nó là dự án mà gia đình NSƯT Bảo Quốc mong muốn gắn kết tất cả các nghệ
sĩ đang hoạt động nghệ thuật khắp nơi lại cùng nhau, tựa như một gia
đình gắn bó dưới chung mái nhà.
Chia sẻ về sân khấu kịch tâm huyết,
Giám đốc sân khấu - diễn viên Gia Bảo cho biết, Family nghĩa là gia
đình, tất cả các nghệ sĩ sẽ cùng nhau mang đến cho khán giả những câu
chuyện đời thường, cùng khóc và cùng cười với nhau thông qua những kịch
bản được chắt lọc cẩn thận nhất.
Cũng trong buổi trao đổi với phóng
viên về sân khấu kịch và cơ chế hoạt động, Gia Bảo thông báo tin vui về
tình hình sức khỏe của ông nội NSƯT Bảo Quốc sau thông tin phẫu thuật
khối u ở gan.
"Hiện tại, ông nội đã khỏe lại rất
nhiều, may mắn thay cho gia đình là ngay khi vừa phát hiện ra bệnh, ông
nội đã tiến hành phẫu thuật sớm nhằm ngăn ngừa nguy cơ ung thư. Chính vì
thế tình trạng bệnh tình của ông nội đã khả quan hơn. Ông sẽ ở lại Mỹ
chăm sóc theo dõi sức khỏe thêm 1 thời gian nữa mới trở lại Việt Nam.
Khi đó, ông nội sẽ hỗ trợ Gia Bảo cũng như sân khấu Family. Rất cảm ơn
những lời động viên, sự quan tâm của mọi người dành cho ông nội Bảo
Quốc", Gia Bảo thông báo.
Song song với sự đồng hành của các
nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Ngọc Giàu, NSƯT Bảo Quốc, Hoàng Sơn, Trung
Dân, Phi Phụng, Lê Giang, ca sĩ - diễn viên Minh Thuận,... các ca sĩ
trẻ, diễn viên điện ảnh như: Ngô Kiến Huy, hoa hậu Diễm Huơng, Huỳnh
Đông, Thanh Hiền, Huỳnh Lập,... sân khấu kịch với giá vé bình dân nhất
dành cho tất cả mọi đối tượng đặc biệt là các bạn sinh viên (120.000
đồng/vé).
Sân khấu kịch Family sẽ cũng là điểm
để Gia Bảo cùng các nghệ sĩ đồng hành có cơ phục dựng lại những vở diễn
kinh điển, ngoài ra, những kịch bản truyền thanh phát trên Đài Tiếng nói
Nhân dân TP.HCM cũng sẽ được viết mới phục vụ riêng cho đối tượng thính
giả nghe đài ở các tỉnh hoặc khán giả không có điều kiện xem trực tiếp
các vở diễn.
Sân khấu kịch Family của gia đình NSƯT
Bảo Quốc và cháu nội Gia Bảo sẽ chính thức khai trương vào tối 14.6
nhằm đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10.3 Âm lịch. Theo đó, 3 vở diễn gồm Cuộc chiến sui gia, Thượng ẩn và Khách sạn ma sẽ được công diễn mỗi tối thứ 7, chủ nhật, ngày 2 suất tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM.
Diệu Linh
Việt Hương giúp đỡ đồng nghiệp của võ sư dùng đầu đập gạch
Bảo Cường và Kim Phượng thi Ai đập gạch nhanh nhất?
Việt Hương cùng với Trấn Thành, Đại Nghĩa và ca sĩ Đăng Khoa góp tiền để giúp võ sư Huỳnh Long trị bệnh phổi.
Tập 4 của Song đấu lên sóng ngày 26.3. Sau Ngô Kiến Huy, ca sĩ Đăng Khoa là người chơi tiếp theo thắng giải thưởng cao nhất 100 triệu đồng.
Cuộc song đấu ấn tượng nhất trong tập 4 diễn ra giữa võ sư Bảo
Cường và cựu vận động viên cầu lông Kim Phượng trong phần thi Ai đập
gạch nhanh nhất?. Dù có lợi thế là được sử dụng búa để đập gạch nhưng
Kim Phượng không thể chiến thắng “nội công thâm hậu” của võ sư Bảo
Cường. Nam võ sư này hoàn thành việc đập vỡ 15 viên gạch nhanh chóng khi
dùng đầu đập liền một lúc ba viên gạch. Đặt niềm tin vào võ sư Bảo
Cường, ca sĩ Đăng Khoa đã thắng 100 triệu đồng.
Cảm phục tài năng của võ sư Bảo Cường, nam ca sĩ Đăng Khoa trích
tiền thưởng tặng võ sư 10 triệu đồng. Tuy nhiên, nam võ sư chia sẻ rằng
anh xin tặng lại số tiền đó cho Huỳnh Long - một đồng nghiệp đang bị
bệnh phổi. Anh còn cho biết thêm rằng Huỳnh Long bị phổi là do ảnh hưởng
của công việc. Việt Hương khuyên Bảo Cường nên giữ lại số tiền của Đăng
Khoa để “lấy hên” và cho biết chị cùng Đại Nghĩa sẽ góp tiền, trực tiếp
đến thăm Huỳnh Long. Trước đó, Trấn Thành đã đến thăm hỏi và giúp đỡ
khi nghe tin Huỳnh Long bị bệnh.
Một phần thi khác cũng thú vị trong tập 4 là cuộc thi xem ai nặng
hơn giữa siêu mẫu Hồng Xuân và cậu bé Anh Huy. Các người chơi tỏ ra khá
khó khăn khi quyết định xem ai sẽ nặng hơn giữa một siêu mẫu cao 1,9 m
thường xuyên ăn kiêng và một cậu bé 11 tuổi cao 1, 45 m với khả năng “ăn
uống vô địch”. Kết quả, Hồng Xuân là người nặng hơn với cân nặng là
61,8 kg, nặng hơn Anh Huy 1 kg.
Hồng Xuân và Anh Huy thi xem ai nặng hơn?
Tập 5 của Song đấu sẽ lên sóng ngày 2.4.
Thảo Thanh Ảnh: BTC
Thanh Thảo để lại toàn bộ tài sản cho con nuôi
Chủ nhật, 27/03/2016 | 08:42 GMT+7
Nữ ca sĩ Thanh Thảo quyết định để lại toàn bộ tài sản thừa kề cho con trai nuôi bé Jacky Minh Trí (con của em gái Thụy Anh).
Không hoạt động âm nhạc tại Việt Nam nhiều nhưng Thanh Thảo vẫn dành
thời gian nhiều cho con trai nuôi Jacky - con trai của em gái Thụy Anh.
Được biết ca sỹ đã chính thức đưa bé Jacky sang Mỹ sống cùng để tiện
chăm sóc.
Trao đổi trên Dân Việt, Thanh Thảo cho biết, cô đang hoàn tất thủ tục
pháp lý để để nhận Jacky là con nuôi từ 2 năm nay. Bên cạnh đó, nữ ca
sĩ còn lập cả di chúc, để lại toàn bộ tài sản của mình cho Jacky khi bé
trưởng thành.
Thanh Thảo dành hết tình cảm yêu thương cho con trai nuôi. Ảnh internet
Bé Jacky là con trai của em gái và Ngô Kiến Huy. Vì từ bé đã
sống thiếu vắng tình cảm của bố và gia đình bên nội nên cô quyết định
dành tình yêu thương cho bé.
"Búp bê" Thanh Thảo bộc bạch: "Đối với tôi, Jacky là con ruột trên
giấy tờ hợp pháp. Về mặt tình cảm, bé cũng không khác gì con ruột của
tôi. Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi cũng đã ký giấy để lại toàn bộ tài
sản của mình cho Jacky khi con trưởng thành”.
Năm 2011, scandal tình ái giữa Ngô Kiến Huy và Thụy Anh - em gái
Thanh Thảo nổ ra khiến showbiz Việt chấn động. Lùm xùm càng trở nên "bão
tố" khi Ngô Kiến Huy bị tố là cha của bé trai do Thụy Anh sinh ra.
Sau một thời gian lùm xùm, những người trong cuộc đều chủ động để mọi chuyện lắng xuống. Cậu bé được Thanh Thảo nhận nuôi từ đó.
Q.Huy (tổng hợp)
Nguồn : Người đưa tin
Triều Tiên rục rịch động binh, Hàn Quốc đe dọa đáp trả mạnh mẽ
VOV.VN - Trong khi Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tấn công
Hàn Quốc thì Hàn Quốc đáp trả rằng, nước này hoàn toàn đủ sức răn đe
Triều Tiên.
Hãng thông tấn Yonhap
của Hàn Quốc ngày 26/3 đưa tin, quân đội Triều Tiên tuyên bố sẽ hành
động quân sự “không thương tiếc” đối với Hàn Quốc nếu nước này không
chịu đưa ra lời xin lỗi về hành động được cho là làm tổn hại đến phẩm
giá của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Cả ông Kim Jong-un và bà Park Geun-hye đều có những lời lẽ cứng rắn nhằm vào phía đối phương. Ảnh AFP
Đây là một trong những lời đe dọa được Triều
Tiên liên tiếp đưa ra trong thời gian gần đây, khiến tình hình căng
thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng leo thang. Bản tin của Yonhap trích dẫn tuyên bố của
lực lượng pháo tầm xa Quân đội Nhân dân Triều Tiên còn đưa ra yêu cầu
đòi Hàn Quốc phải xử lý công khai những người lên kế hoạch tấn công ban
lãnh đạo Triều Tiên; đồng thời tuyên bố, nếu Hàn Quốc không đáp ứng yêu
cầu này thì lực lượng pháo tầm xa của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại
tiền tuyến sẽ thực hiện “hành động quân sự không thương tiếc”. Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc tiến hành cuộc
tập trận vào ngày 21/3 vừa qua theo kế hoạch mà Triều Tiên cho là nhằm
phá hủy văn phòng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un bằng 16 máy bay được
trang bị tên lửa không đối đất. Phía Hàn Quốc xác nhận, Không quân nước này
đã tiến hành một cuộc tập trận không kích quy mô lớn nhằm vào mục tiêu
mô phỏng một cơ sở chủ chốt của Triều Tiên, nhưng không cung cấp thông
tin chi tiết. Đây là tuyên bố mới nhất trong một loạt phản
ứng đáp trả của Triều Tiên đối với lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an
Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên, cũng như hai cuộc tập trận chung
thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ. Trước đó, hôm 24/3, trong khi thị sát một
cuộc tập trận pháo binh tầm xa, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh cho
quân đội nước này sẵn sàng tấn công các mục tiêu thuộc Chính phủ Hàn
Quốc, trong đó có văn phòng và tư dinh của Tổng thống Park Geun-Hye. Trước những lời đe dọa của Triều Tiên, Tổng
thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã cảnh báo Triều Tiên cần chấm dứt ngay
lập tức những hành động khiêu khích: “Những sự khiêu khích thiếu thận
trọng sẽ là con đường dẫn tới sự sụp đổ chế độ của Triều Tiên. Quân đội
Hàn Quốc sẽ duy trì sức mạnh tối đa và sẵn sàng hàng động để Triều Tiên
không dám thực hiện một sự khiêu khích nào”. Trong khi đó, Trung Quốc- đồng minh chính
của Triều Tiên- liên tục kêu gọi các bên kiềm chế và không có những hành
động làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông
cho biết, quan điểm của Trung Quốc là phản đối các vụ thử hạt nhân do
Triều Tiên tiến hành. Theo ông, vấn đề này cần phải được giải quyết
thông qua đối thoại và tham vấn nhằm mang lại hòa bình và ổn định trên
bán đảo Triều Tiên. Ông Lý Bảo Đông cũng cho biết, Chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có cuộc gặp bên
lề hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Washinhton vào tuần tới để
thảo luận về vấn đề Triều Tiên./.
Thùy Linh/VOV-Trung tâm TinTổng hợp
Quân đội Myanmar khẳng định chưa thể rút khỏi chính trường
Minh Anh |
0
Tổng
tư lệnh quân đội Myanmar, tướng Min Aung Hlaing, ngày 27/3 khẳng định
quân đội vẫn là một thế lực chính trị quan trọng với vai trò bảo vệ hiến
pháp.
Phát
biểu ngày 27/3, tướng Min Aung Hlaing nói quân đội đã "hợp tác với
chính phủ và nhân dân" để tổ chức cuộc tổng tuyển cử tự do vào tháng
11/2015.
Tuy nhiên, ông khẳng định thời điểm này chưa phải lúc thích hợp để hoàn toàn rút khỏi chính trường, theo Reuters.
Tổng tư lệnh quân đội Myanmar nhấn mạnh quan điểm, quân đội là lực lượng thống nhất duy nhất ở Myanmar và là "người bảo vệ" hiến pháp.
"Quân đội phải đóng vai trò dẫn đầu
trong chính trị quốc gia, giống như cách chúng ta đứng dậy trong suốt
quá trình lịch sử và những thời điểm khó khăn của đất nước", tướng Min
Aung Hlaing nói.
Tướng Min Aung Hlaing cũng cam kết hợp
tác với chính phủ mới nhằm bảo đảm quá trình chuyển giao quyền lực diễn
ra suôn sẻ, quân đội sẽ bảo vệ an toàn cho quốc gia và nhân dân, giúp
chính phủ phát triển đất nước vững mạnh.
Quân đội Myanmar vào năm 1962 đã thực hiện đảo chính để nắm quyền.
Đến năm 2011, các tướng lĩnh đồng ý rút
dần quyền lực, xây dựng một chính phủ bán quân sự, nhằm mở đường cho
cuộc bầu cử lịch sử hồi năm ngoái.
Tuy nhiên, quân đội vẫn nắm quyền lực
đáng kể ở Myanmar, bao gồm quyền được có 25% đại biểu trong quốc hội,
cũng như nắm giữ các bộ quan trọng thuộc chính phủ.
Ngày 27/3, hơn 10.000 quân nhân Myanmar đã dự lễ kỷ niệm Ngày Các lực lượng vũ trang diễn ra ở Naypyitaw.
Sự kiện nhằm kỷ niệm ngày anh hùng dân
tộc của Myanmar, tướng Aung San, cùng các đồng đội phát động chống lực
lượng Nhật Bản xâm lược.
Hàng trăm cựu binh, các quan chức chính trị và đại diện sứ quán nước ngoài đã tham gia sự kiện.
Tuy nhiên, bà Aung San Suu Kyi,
con gái của tướng Aung San quá cố, đã không xuất hiện. Ông Htin Kyaw,
người vừa được bầu làm tân tổng thống Myanmar cũng không đến dự.
theo Zing
Donald Trump: Hàn Quốc, Nhật Bản có thể sở hữu vũ khí hạt nhân
Hải Võ |
33
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của
đảng Cộng Hòa Donald Trump nói rằng ông sẽ cho phép Hàn Quốc sở hữu vũ
khí hạt nhân và xem xét việc rút quân khỏi quốc gia này.
Phát biểu trên được tỉ phú Trump đưa ra trong một cuộc phỏng vấn vào cuối tuần này.
Theo tờ New York Times, ông Trump mô tả
chính sách ngoại giao "nước Mỹ là ưu tiên số 1" mà mình theo đuổi, đồng
thời sẽ không để Mỹ "bị xâu xé" bởi các đồng minh "khôn ngoan và cứng
rắn hơn".
Hãng Yonhap (Hàn Quốc) cho hay, Donald Trump nói rằng ông sẽ không cản trở Hàn Quốc và Nhật Bản phát triển sức mạnh hạt nhân của riêng mình.
Ông thêm rằng nếu đắc cử Tổng thống, Mỹ
sẽ rút quân khỏi Nhật, Hàn, trừ khi hai quốc gia giàu có ở châu Á này
"gia tăng đáng kể những đóng góp cho sự hiện diện quân sự của Mỹ" trên
lãnh thổ của họ.
Cho đến lúc này, tuyên bố trên được cho
là thể hiện rõ nhất các chi tiết và thái độ của Donald Trump trong lĩnh
vực chính sách đối ngoại.
Đáng chú ý, cách tiếp cận vấn đề của ứng
viên đảng Cộng Hòa đi ngược hoàn toàn với lập trường "không phổ biến vũ
khí hạt nhân" mà Washington theo đuổi.
Cùng với đó là lời cam kết bền vững về
sự bảo hộ an ninh đối với 2 đồng minh chủ chốt - Nhật Bản và Hàn Quốc -
bằng lực lượng quân sự đồn trú.
Theo Yonhap, Mỹ có khoảng 28.500 quân
nhân, chủ yếu là lực lượng mặt đất, đóng tại Hàn Quốc, đồng thời duy trì
sự hiện diện quy mô lớn của hải quân, lính thủy đánh bộ hay không lực
của nước này tại Nhật Bản.
Washington có hiệp ước phòng thủ chung với cả Seoul lẫn Tokyo.
Trump nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn có thái độ
hữu nghị "hướng tới tất cả các bên", nhưng sẽ không để bị "khai thác"
thêm nữa khi ông này nắm quyền. "Chúng ta không thể chấp nhận mất hàng tỉ USD vì những vấn đề này," ông Trump nói.
"Bởi CHDCND Triều Tiên đang sở hữu vũ khí hạt nhân, sẽ tốt hơn nếu các láng giềng của Bình Nhưỡng cũng có những loại vũ khí tương tự," ông cho biết thêm.
Quân đội Triều Tiên bắn pháo
trong một cuộc tập trận không rõ địa điểm, nhằm cảnh cáo cuộc tập trận
chung quy mô lớn của Mỹ và Hàn Quốc. (Ảnh: KCNA/Reuters)
Mối đe dọa thay đổi môi trường địa chính trị Đông Bắc Á
Dù chưa trở thành ông chủ Nhà Trắng,
nhưng trong vai trò một ứng cử viên rất tiềm năng, lập trường về chính
sách đối ngoại của Donald Trump đang khiến Bắc Kinh lo lắng.
Mới đây, truyền thông Trung Quốc
đã tỏ ra hết sức lo ngại khi Cục trưởng Cục pháp chế thuộc Nội các Nhật
Bản Yokohata Yusuke tuyên bố trước Thượng viện nước này rằng "Nhật Bản
sử dụng vũ khí hạt nhân không vi phạm hiến pháp".
Báo cáo từ các cơ quan nghiên cứu Trung
Quốc và cả truyền thông phương Tây đã đưa ra số liệu khá tương đồng về
tiềm năng hạt nhân của Nhật Bản.
Theo đó, Nhật đã làm giàu được lượng
plutonium khoảng gần 48 tấn, đủ để chế tạo gần 6.000 quả bom nguyên tử.
Trong đó, 11 tấn plutonium ở Nhật và 36 tấn đang được tái xử lý ở Anh và
Pháp, chờ đưa về Nhật.
Thiếu tướng Trung Quốc về hưu Từ Quang Dụ bình luận: "Hiện nay Nhật Bản đang chờ đợi cơ hội khi vấn đề hạt nhân Triều Tiên tiếp tục căng thẳng."
Trong khi đó, viễn cảnh vũ khí hạt nhân
hiện diện ở cả hai miền Nam, Bắc bán đảo Triều Tiên đối với Trung Quốc
còn đáng sợ hơn việc Mỹ-Hàn vừa đạt thỏa thuận Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc.
Giám đốc sở nghiên cứu quan hệ quốc tế
thuộc Viện nghiên cứu Đông Bắc Á, Đại học Cát Lâm, Trung Quốc Ba Điện
Quân đánh giá, việc bố trí THAAD ở Hàn Quốc là xu thế tất yếu.
"Mỹ, Hàn đang dùng vấn đề triển khai
lá chắn tên lửa để gây áp lực lên Trung Quốc. Việc nhắc lại nhiều lần
lập trường của hai nước cũng là biện pháp để 'tống tiền' và cân bằng với
Nga, Trung," ông Ba nói với Sputnik News (Nga).
Trên thực tế, Trung Quốc lo ngại có cơ
sở, bởi những tuyên bố mới đây của Donald Trump có thể không chỉ đại
diện cho chính sách và quan điểm của cá nhân ông này.
Triều Tiên vừa thử nghiệm thành công động cơ tên lửa đẩy nhiên liệu rắn. Kết quả vụ thử khiến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rất hài lòng.
Truyền thông Hàn Quốc tỏ ra lo ngại, các
tiến triển nhanh chóng của Bình Nhưỡng cho thấy nước này muốn nghiên
cứu nhiên liệu rắn để làm giảm độ dài của tên lửa, giúp phóng nhanh
chóng.
Diễn biến này này đang tạo thành nguy cơ
nghiêm trọng "chưa từng thấy" đối với Hàn Quốc - tờ JoongAng Ilbo của
nước này bình luận.
Hệ thống tên lửa THAAD nếu bố
trí ở Hàn Quốc sẽ có tầm bao phủ vươn sang một phần lãnh thổ Trung Quốc,
làm Bắc Kinh lo ngại. (Ảnh minh họa)
Trong bối cảnh mối đe dọa hạt nhân Triều
Tiên đang được Mỹ tận dụng như một quân bài chiến lược để tăng hiện
diện quân sự ở Đông Bắc Á, không loại trừ khả năng chính sách "Nhật, Hàn
sở hữu vũ khí hạt nhân" được hiện thực hóa.
Bắc Kinh cho đến nay vẫn tuyên bố sắt đá
về lập trường "phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên", nhưng trước lo
ngại về THAAD và xa hơn, đặc biệt khi liên quan đến vấn đề hạt nhân Nhật
Bản, khó bảo đảm Trung Quốc không điều chỉnh một chính sách "tích cực"
hơn.
Theo ông Ba Điện Quân, Bắc Kinh cần
chuẩn bị sẵn đối sách, bao gồm hợp tác với Nga để chống lại tổn thất
tiềm tàng mà "NATO châu Á" do Mỹ đứng đầu có thể tạo ra.
Ông này nhấn mạnh, bố trí THAAD ở Hàn
Quốc là chính sách không thay đổi của Mỹ, vì vậy Trung Quốc không thể
xem thái độ tạm thời của bất cứ bên nào là lập trường cuối cùng, bao gồm
thỏa thuận Mỹ-Hàn vẫn chưa hoàn thành.
Nắm được thời cơ, lực lượng trinh sát công an Thừa Thiên
Huế vừa triệt phá thành công đường dây lô đề “khủng” tại một vùng quê
vốn yên bình lâu nay.
Ngày 27/3, tin tức từ Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) cho
biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây ghi đề với số tiền
lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi ngày.
Theo thông tin ban đầu được biết, trước đó vào khoảng 17h15 ngày 25/3,
lực lượng trinh sát Công an huyện Phú Vang đã tiến hành đột kích ập vào
triệt phá thành công chuyên án đánh bạc mang bí số 04-15TN.
Tại đây, lực lượng công an đã bắt giữ được 7 đối tượng chính nằm trong
đường dây chuyên tổ chức ghi số đề tại vùng quê do bà Đoàn Thị Phúc (47
tuổi), trú tại thôn Dương Nổ Tây, xã Phú Dương, huyện Phú Vang (Thừa
Thiên Huế) làm chủ đề.
Đồng thời, thu giữ hơn 687 triệu đồng, 2.800 Đôla Canada, 1.700 Đôla
Mỹ và nhiều máy móc phương tiện phục vụ cho việc ghi lô đề.
Các đối tượng chính tại cơ quan công an.
Qua lời khai ban đầu của bà Phúc khai nhận, hàng ngày ả cùng một số
phụ nữ khác giúp sức để lén lút tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi đề
dựa trên kết quả số xố kiến thiết của các tỉnh miền Trung mở thưởng mỗi
ngày.
Được biết, để che giấu sự phát hiện của các mũi trinh cơ quan công an,
các ả “nữ quái” này đã sử dụng thủ đoạn rất tinh vi để ghi lô đề, rồi
tập hợp tịch và nhận tịch đề qua máy fax.
Cùng với tang vật của vụ án bị công an tịch thu để phục vụ cho công tác điều tra.
Tuy nhiên, thủ đoạn của bọn chúng đã bị lực lượng ban chuyên án mang
bí số 04-15TN bí mật, mật phục theo dõi và phát hiện đánh sập cùng với
tang vật gần 1 tỷ đồng
Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Phú Vang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.
Phi Hoàng
TS. Cao Sỹ Kiêm: Lãi suất tăng là hợp lý
Lãi suất cả huy động lẫn cho vay đã tăng trở lại kể từ đầu năm
2016. Chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn, TS. Cao Sỹ
Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (nguyên Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước) không hề lo ngại trước diễn biến này, thậm chí, theo ông,
lãi suất tăng là hợp lý.
TIN LIÊN QUAN
27/03/2016 13:16
Ông lý giải thế nào trước diễn biến lãi suất trong những tháng đầu năm nay?
Tôi cho rằng, lãi suất cả huy động lẫn cho vay tăng là hợp lý.
Thứ nhất, năm 2015, lãi suất đã giảm
thêm 0,2-0,5% so với năm 2014, khiến mặt bằng lãi suất năm 2015 giảm
khoảng 50% so với năm 2011. Lãi suất giảm nên năm 2015, huy động vốn của
các tổ chức tín dụng chỉ tăng 15,64%, trong khi tốc độ tăng trưởng tín
dụng đạt 17,29%. Cho vay cao hơn huy động, nghĩa là cầu lớn hơn cung thì
lãi suất tăng là theo quy luật thị trường vì lãi suất là giá sử dụng
vốn.
TS. Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)
Thứ hai, năm 2016, nền kinh tế
bắt đầu bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, nhu cầu vốn ngày càng tăng và
để đáp ứng vốn cho doanh nghiệp, ngân hàng phải tăng lãi suất huy động,
nên đẩy lãi suất cho vay tăng.
Thứ ba, nền kinh tế từng bước hội nhập
sâu hơn, toàn diện hơn, nên doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị dài hơi
hơn, thực hiện chiến lược đầu tư bài
bản hơn, nên rất thiếu vốn dài hạn. Trong khi đó, huy động vốn dài hạn
khó khăn, nên ngân hàng phải sử dụng một phần vốn huy động ngắn hạn cho
vay trung và dài hạn cũng đẩy mặt bằng lãi suất tăng nhẹ.
Lãi suất tăng sẽ khiến đầu vào tăng, góp phần không nhỏ “kích động” lạm phát quay trở lại, thưa ông?
Nếu lãi suất tăng quá cao chắc chắn sẽ
gây ra áp lực lạm phát, kìm hãm sản xuất vì chi phí tăng, hiệu quả giảm.
Nhưng nếu lãi suất tăng ở mức độ hợp lý, vốn huy động chủ yếu tập trung
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa,
dịch vụ cho xã hội thì không gây áp lực lên lạm phát.
Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng
năm 2015 chỉ ở mức 0,6%; trong 3 tháng đầu năm nay chỉ tăng 1,69% so
với cùng kỳ năm trước và tăng 0,99% so với cuối năm 2015. Đây chính là
cơ hội để thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ.
Theo khuyến cáo của các tổ chức tài chính
- ngân hàng quốc tế, đối với những nước đang phát triển, nhu cầu đầu tư
rất lớn, thì lạm phát cũng phải ở mức hợp lý, với Việt Nam, lạm phát
hàng năm vào khoảng 5% là phù hợp. Nếu kiểm soát quá chặt, sẽ kìm hãm
sản xuất, tiêu dùng và tác động tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Tôi cho rằng, mặt bằng lãi suất những
tháng đầu năm nay tăng ở mức hợp lý, khuyến khích người dân gửi tiền
nhàn rỗi vào ngân hàng; khuyến khích tổ chức, cá nhân vay vốn đầu tư vào
hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa phản ứng thế nào trước diễn biến lãi suất ngân hàng trong thời gian vừa qua?
Phản ứng tiêu cực cũng có, tích cực cũng
có. Với những doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, cần vốn đầu tư, mở rộng
hoạt động thì phản ứng tích cực. Họ cho rằng, mức lãi suất hiện nay là
chấp nhận được, vì đây là cơ hội vay vốn, vì với họ, nguồn vốn được đáp
ứng đẩy đủ, kịp thời để họ tận dụng cơ hội làm ăn quan trọng hơn lãi
suất.
Ngược lại, những doanh nghiệp hoạt động
khó khăn thì phản ứng tiêu cực. Những doanh nghiệp này thường có tâm lý
trông chờ, ỷ lại, chỉ muốn vay với lãi suất thấp, thấp rồi còn muốn thấp
hơn nữa, thậm chí còn muốn được miễn giảm thuế, hỗ trợ, trợ cấp. Nếu
chỉ quan tâm đến những doanh nghiệp không có chí tiến thủ, sẽ khiến hoạt
động sản xuất, kinh doanh đình đốn, nền kinh tế trì trệ thêm.
Nói vậy nghĩa là ông hoàn toàn yên tâm với mức lãi suất hiện nay?
Trước diễn biến lãi suất trên thị trường
từ đầu năm đến nay, nhiều người dự báo lãi suất sẽ tăng trong thời gian
tới. Tuy nhiên, tôi cho rằng, trong thời gian ngắn, lãi suất có thể
tăng không nhiều. Nhưng chi phí trả lãi của doanh nghiệp sẽ giảm xuống,
vì trước đây họ phải vay với lãi suất 18-22%/năm, bây giờ đã trả gần hết
nợ cũ, được vay nợ mới với lãi suất chỉ bằng 50-60% trước đây. Nói
chung, tôi hoàn toàn yên tâm với diễn biến lãi suất hiện nay, vì phù hợp
với quy luật của thị trường.
“Nông dân ở đây vui lắm, đầu vụ giá lúa
có 4.200 đồng/kg giờ đã nhảy lên qua ngưỡng 6.000 đồng/kg, tăng gần 1/3
giá lúa đầu vụ. Nông dân cũng bù đắp được chi phí bơm tưới cho nắng hạn
và có lời thêm chút ít” - anh Nguyễn Văn Thanh, nông dân huyện Cờ Đỏ,
TP. Cần Thơ cho biết.
Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người nông dân khi giá lúa tăng cao
Giá lúa trên 6.000 đồng/kg như hiện nay đã cao hơn 1.000 đồng/kg so
với hồi cuối tháng 2 và cao hơn đến 2.000 đồng/kg so với cuối tháng
1-2016. Đây là mức giá cao nhất tại đây từ đầu vụ tới nay. Còn theo Hiệp
hội Lương thực Việt Nam, giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường
dao động từ 5.500 đồng – 5.600 đồng/kg, lúa dài khoảng 5.700 đồng –
5.800 đồng/kg. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện
khoảng 7.950 đồng – 8.050 đồng/kg.
Giá lúa gạo tăng mạnh làm nông dân vui, với hy vọng bù đắp phần nào do hạn mặn
gây ra. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp tỏ ra lo lắng. Vì một vài doanh
nghiệp đã trót ký hợp đồng xuất khẩu sớm (khi đó giá lúa còn thấp), nay
phải thu mua nguyên liệu để thực hiện với giá khá cao.
Có doanh nghiệp so sánh: Hiện giá gạo 5% tấm ở Việt Nam giá 380-390
USD/tấn, trong khi Thái Lan chỉ 360 USD/tấn nên khó bán cho thị trường
thế giới. Thậm chí, một vài doanh nghiệp còn mong chính quyền góp phần
tuyên truyền nông dân bán lúa. Vì hạn - mặn có gây thiệt hại cho hàng
trăm ngàn héc-ta lúa nhưng không đến mức thiếu nguồn cung.
Nông dân bán lúa tại ruộng cho thương lái
Trong 2 tuần qua, giá lúa gạo ở khu vực ĐBSCL đã tăng đột biến. Có
nhiều cách lý giải khác nhau về sự tăng giá này. Trong đó, có yếu tố
thuận lợi xuất khẩu gạo tăng trong 3 tháng đầu năm, một số nơi bị thiệt
hại do hạn – mặn…
Nhưng cũng có người cho rằng, tình trạng đầu cơ cục bộ cũng tạo ra sự
khan hiếm nguồn lúa – gạo trên thị trường. Tuy nhiên, hiện ĐBSCL đã vào
giai đoạn thu hoạch cuối vụ, lúa hàng hóa còn không nhiều trong dân.
Nhưng cánh thương lái lúa vẫn bủa ra khắp nơi để thu mua lúa. Điều này,
cho thấy thị trường giao dịch lúa – gạo ở ĐBSCL đã chuyển biến theo
hướng có lợi cho nông dân, trong bối cảnh hạn mặn gây thiệt hại gần 10%
diện tích lúa đông xuân (160.000 ha/1,6 triệu ha).
Theo dự báo, diện tích lúa hè – thu có thể giảm thêm nhiều do ảnh
hưởng hạn mặn tới đây. Trong khi, các thông tin về số lượng gạo bán buôn
qua thị trường Trung Quốc ngày càng gia tăng. Việt Nam những năm gần
đây xuất khẩu và bán buôn ra nước ngoài dao động từ 6-8 triệu tấn
gạo/năm, chiếm khoảng 20% giao dịch gạo trên thế giới. Nhìn tổng thể,
các thông tin về thiệt hại nghiêm trọng của sản xuất lúa ở ĐBSCL sẽ có
tác động đến giá gạo và thị trường trên thế giới.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Bình luận
Gửi bình luận