Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 272

 (ĐC sưu tầm trên NET)

Tổng Bí thư dự lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

VOV.VN - Tối nay (25/3), tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập và trao giải thưởng Lý Tự Trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí Thư Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, Ban, ngành tới dự. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi lẵng hoa chúc mừng.          
Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống về những ngày đầu thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nghe những giai điệu về thanh niên, những người anh hùng của Đoàn thanh niên.
tong bi thu du le ky niem 85 nam ngay thanh lap doan tncs ho chi minh hinh 0
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có lẵng hoa tươi thắm và quà lưu niệm tặng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. (ảnh: Tiền Phong)
Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết: với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, các bạn trẻ đã tình nguyện đi xây dựng kinh tế mới, đi lao động vượt mức kế hoạch thi đua tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua quyết thắng thi đua học tập và xây dựng tập thể xã hội chủ nghĩa, cùng với cả nước vượt qua khủng hoảng kinh tế xã hội bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. 
Bước vào thời kỳ đổi mới, đoàn TNCS Hồ chí Minh đã phát động nhiều phong trào, như: phong trào thanh niên lập nghiệp tuổi trẻ giữ nước tiến quân vào khoa học kỹ thuật, thanh niên tình nguyện.
Đoàn viên thanh niên cả nước hăng hái thi đua thực hiện hai phong trào hành động cách mạng xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí Minh cần tiếp tục phát huy truyền thống 85 năm xây dựng và trưởng thành, truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống xung kích cách mạng, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam; Tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, không ngừng sáng tạo ham học hỏi, không ngừng phấn đấu vươn lên.
Tại lễ kỷ niệm, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh đã lựa chọn  trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 85 cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu nhất./.
Phương Thoa/VOV-Trung tâm Tin

Nhà thầu Trung Quốc và những dự án “bê bết” ở Việt Nam

 

(Kiến Thức) - Hàng loạt dự án trọng điểm của nhà thầu Trung Quốc tại VN chậm trễ, đội vốn khiến nhiều người lo lắng cho dự án đường ống nước sông Đà 2.

Không phải tự dưng mà dư luận dị ứng với nhà thầu Trung Quốc sau thông tin Trung Quốc trúng thầu đường ống nước Sông Đà 2. Thực tế, trong những năm qua chúng ta đã chứng kiến một thực tế đắng lòng là các công trình do nhà thầu Trung Quốc đảm nhận đều chung một giuộc: Thi công ì ạch, luộm thuộm, gây tai nạn; chất lượng kĩ thuật kém, máy móc lạc hậu; dùng mọi thủ đoạn, chiêu trò để đẩy giá nhiều lần so với giá bỏ thầu…Dưới đây là những minh chứng cụ thể:
Dự án đường sắt trên cao
Cát Linh - Hà Đông là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở Việt Nam với tổng mức đầu tư 552 triệu USD (thời giá năm 2008). Trong đó vốn ODA Trung Quốc 419 triệu USD, vốn tín dụng 169 triệu USD và đối ứng của Việt Nam là 133 triệu USD. Dự án gồm các hạng mục 13 km đường sắt trên cao, 1,7 km ra vào khu depot (sửa chữa), đường sắt đôi, 12 ga trên cao, nhà điều hành 9 tầng trong khu depot rộng 23 ha.
Nha thau Trung Quoc va nhung du an “be bet” o Viet Nam
Dự án bị chậm tiến độ 2 năm. 
Công trình do Cục đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư. Tổng công ty Tư vấn và Thiết kế giao thông vận tải (TEDI) là tư vấn thiết kế. Gói thầu chính (thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp) do Công ty hữu hạn Tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc thực hiện theo hình thức tổng thầu EPC.
Theo báo Tiền Phong, nhà thầu Trung Quốc chuyên về xây lắp và lần đầu tiên làm tổng thầu EPC trên lĩnh vực đường sắt đô thị. Dù đã biết rõ năng lực của nhà thầu, nhưng do những ràng buộc trong hiệp định vay ODA, chủ đầu tư vẫn phải chấp nhận đơn vị này. Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc cũng đang tìm hiểu Dự án đường cao tốc Hạ Long – Móng Cái với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Thời gian triển khai của dự án Cát Linh - Hà Đông được đề ra lúc đầu là từ tháng 8/2008 đến 11/2013. Do chậm tiến độ, công trình giãn đến cuối năm 2015 mới hoàn thiện. Nguyên nhân được đưa ra là gần 2 km đường sắt đi qua các tuyến phố Đê La Thành - Hoàng Cầu - Láng quận Đống Đa vẫn chưa đổ trụ bê tông. Tại khu vực quận Hà Đông, 2 trong số 6 nhà ga chưa giải phóng xong mặt bằng… Việc chậm giải phóng mặt bằng, cùng với nhiều hạng mục thay đổi, biến động về giá nguyên vật liệu… đã khiến tổng mức đầu tư từ 552 triệu USD lên tới 891 triệu USD, tăng 339 triệu USD.
Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng có tổng mức đầu tư gần 25.000 tỷ đồng với chiều dài 105,5km từ đường vành đai 3 qua Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng. Đây là con đường cao tốc hiện đại nhất Việt Nam với 6 làn xe lưu thông và 2 làn dừng xe khẩn cấp, vận tốc thiết kế đạt 120 km mỗi giờ.
Nha thau Trung Quoc va nhung du an “be bet” o Viet Nam-Hinh-2
Trên công trường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng.
Chủ đầu tư là Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI). Dự án có 10 gói thầu trong đó Tập đoàn cầu đường tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đảm nhiệm gói thầu EX 8-9, Liên danh Công ty TNHH Đường cao tốc Trường Đại Quảng Đông và Công ty Hợp tác kỹ thuật và kinh tế quốc tế Quảng Châu (Trung Quốc) phụ trách gói thầu EX-5.
Công trình khởi công năm 2008 và dự kiến thông xe vào tháng 10/2015, nhưng đến nay vẫn vướng mắc ở nhiều vấn đề như giải phóng mặt bằng , thi công và tài chính. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tiến độ khó hoàn thành là thiếu vốn. Tại một cuộc họp với Bộ Giao thông vừa qua, cùng với một số nhà thầu Hàn Quốc, đại diện nhà thầu Sơn Đông, Tổng công ty Cầu đường (Trung Quốc) cam kết sẽ cung cấp đủ tài chính theo tiến độ và đang làm thủ tục chuyển tiền nhưng khi được hỏi về mốc thời gian thì đại diện các nhà thầu bỏ ngỏ.
Nhà máy gang thép Lào Cai
Dự án Nhà máy gang thép Lào Cai được khởi công vào cuối tháng 4/2008, với công suất một triệu tấn mỗi năm (lớn gấp 4 lần Nhà máy gang thép Thái Nguyên trước khi mở rộng) do Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt – Trung làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 340 triệu đôla, trong đó Việt Nam góp 55%. Đơn vị trúng thầu thi công xây dựng là Công ty TNHH khống chế cổ phần gang thép Côn Minh (Trung Quốc).
Nha thau Trung Quoc va nhung du an “be bet” o Viet Nam-Hinh-3
Nhà máy gang thép Lào Cai có tổng mức đầu tư 340 triệu đôla. 
Dự án được chia thành 3 giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 (2008 - 2009) xây dựng và vận hành phân xưởng luyện gang với công suất 1 triệu tấn mỗi năm; giai đoạn 2 (năm 2012) xây dựng xưởng luyện thép công suất 500.000 tấn phôi thép mỗi năm; giai đoạn 3 (năm 2015) xây dựng dây chuyền cán thép công suất 500.000 tấn thép một năm. Khi đi vào hoạt động cùng với mỏ Quý Sa, nhà máy sẽ tạo việc làm cho trên 1.200 lao động. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm triển khai xây dựng, hiện dự án này đang chậm tiến độ.
Tháng 3/2013, Dự án nhà máy Dự án nhà máy gang thép Lào Cai gây xôn xao dư luận với thông tin nhà thầu Trung Quốc “bùng” tiền. Một nhà thầu phụ Trung Quốc sau khi ký hợp đồng mua vật liệu và thuê nhân công san ủi mặt bằng đã lặng lẽ rời khỏi công trường, để lại khoản nợ các cá nhân, đơn vị Việt Nam gần 5 tỷ đồng. Chủ đầu tư nhận định, lỗi thuộc đơn vị thi công, trong khi đó, phía Côn Minh cho rằng, hoạt động nhà thầu phụ do chủ đầu tư kiểm soát, không phải lỗi tại tổng thẩu.
Bô xít Tây Nguyên
Tổ hợp bô xít Tây Nguyên gồm hai dự án Tân Rai và Nhân Cơ có công suất thiết kế giai đoạn I là 650.000 tấn alumin mỗi năm do Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản VN làm chủ đầu tư. Nhà thầu Chalieco của Trung Quốc là đơn vị tổng thầu thi công. Nhà máy Tân Rai, Nhân Cơ lần lượt được khởi công vào năm 2008-2010 với tổng mức đầu tư lượt lên tới hơn 15.400 tỷ đồng và 16.800 tỷ đồng, tăng 3.800 tỷ đồng và 4.300 tỷ đồng so với dự kiến ban đầu.
Nha thau Trung Quoc va nhung du an “be bet” o Viet Nam-Hinh-4
 Dự án bô xít Tây Nguyên lỗ hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, tuy nhiên chủ đầu tư khẳng định sẽ hoàn vốn trong 13 năm. Ảnh: TKV
Dự án bô xít Tây Nguyên ngay từ khi bắt đầu triển khai đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận bởi có nhiều ý kiến trái chiều về hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường và an ninh quốc phòng.
Dự án Tây Nguyên còn gây không ít quan ngại khi xuất hiện nhiều công nhân Trung Quốc tại công trường. Khu vực Lâm Đồng có khoảng 255 công nhân người Trung Quốc và cao điểm có khoảng 500 người sống tại khu nhà dành cho lãnh đạo nhà thầu, và công nhân. Ban quản lý dự án giải thích, sở dĩ dự án có lao động Trung Quốc vì đây là gói thầu EPC. Việc sử dụng, chọn lựa lao động do nhà thầu quyết định. Mặt khác dự án bô xít cũng khó tuyển lao động, do đó, công nhân Trung Quốc làm phù hợp hơn vi có công nghệ của Trung Quốc. Một số ý kiến lo ngại khả năng hình thành làng người Trung Quốc tuy nhiên ban quản lý khẳng định "đây là dự án của Việt Nam, tiền của Việt Nam, người Trung Quốc chỉ làm thuê".
Ngoài ra, nhà máy tại Tân Rai có thể lỗ khoảng 460 tỷ đồng trong 3 năm đầu, trong khi con số ở Nhân Cơ là 3.000 tỷ cho 6 năm nhưng chủ đầu tư vẫn tin có lãi nếu xét cả vòng đời 30 năm. Dự án alumin Tân Rai chính thức vận hành vào cuối tháng 9/2013 sau hơn một năm chạy thử. Theo chủ đầu tư, chất lượng cỡ hạt chưa phù hợp với nhu cầu thế giới và nhà máy đang trong gia đoạn chạy thử chưa ổn định cũng là nguyên nhân khiến lợi nhuận không được như kỳ vọng. Vinacomin cho rằng, khi cỡ hạt alumin được cải thiện, tương đương với cỡ hạt alumin giao dịch trên thị trường thế giới, giá bán sẽ được tăng lên. Do đó, hai dự án bô xít theo kế hoạch sẽ hoàn vốn trong 13 năm.
Vinacomin khẳng định, thị trường tiêu thụ sản phẩm alumin cũng không đáng lo ngại, bởi năm 2014, Vinacomin đã ký hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ dài hạn sản phẩm alumin với Công ty Marubeni (Nhật Bản); Công ty Nhôm Vân Nam (Trung Quốc) và tiếp tục bán cho các đối tác khác.
TQ trúng thầu đường ống nước Sông Đà 2
Liên quan đến việc Công ty TNHH sản xuất ống gang dẻo Xinxing (Trung Quốc) trúng thầu dự án Đường ống nước sông Đà 2 đang khiến dư luận xôn xao. Dư luận bức xúc không phải vì con số 5.000 tỉ đồng sẽ đổ vào dự án đường ống sông Đà số 2 mà vì đối tác trúng thầu là công ty XinXing của Trung Quốc mà theo lãnh đạo Vinaconex là "nhà thầu duy nhất đã vượt qua khâu kiểm định kỹ thuật".
Nha thau Trung Quoc va nhung du an “be bet” o Viet Nam-Hinh-5
Nhà thầu Trung Quốc trúng thầu đường ống nước sông Đà số 2.
Dư luận phản ứng còn vì đây là dự án liên quan đến sức khỏe hàng triệu người dân ở thủ đô Hà Nội. Ai đảm bảo đường ống dẫn nước sạch bằng gang dẻo này không ảnh hưởng tới sức khỏe con người?
Cụ thể, mới đây, Công ty Viwasupco đã lựa chọn Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất Ống gang dẻo Xinxing (Trung Quốc) với giá trúng thầu thấp hơn khoảng 11,8% so với giá gói thầu được phê duyệt.
Theo thông cáo báo chí của Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (Viwasupco) về kết quả triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp ống Gang dẻo – Dự án nước sông Đà, giai đoạn II, đúc rút kinh nghiệm từ việc thực hiện tuyến ống số 1, công ty Viwasupco đã thận trọng cân nhắc và quyết định lựa chọn vật liệu ống gang dẻo cho tuyến ống số 2 của Giai đoạn II (đây là vật liệu truyền thống, thường được dùng trong ngành nước).
Viwasupco cho biết, sau thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu đã lựa chọn nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH sản xuất ống gang dẻo Xinxing (địa chỉ: Lạc Dương Bắc, thành phố Vũ An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) với giá trúng thầu thấp hơn khoảng 11,8% so với giá gói thầu được phê duyệt.
Dự án bô xít Tây Nguyên lỗ hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, tuy nhiên chủ đầu tư khẳng định sẽ hoàn vốn trong 13 năm. Ảnh: TKV
Dự án bô xít Tây Nguyên lỗ hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, tuy nhiên chủ đầu tư khẳng định sẽ hoàn vốn trong 13 năm. Ảnh: TKV
Dự án bô xít Tây Nguyên lỗ hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, tuy nhiên chủ đầu tư khẳng định sẽ hoàn vốn trong 13 năm. Ảnh: TKV
Ngọc Anh (Tổng hợp)

Công an điều tra vụ clip nữ sinh bị bỏ rơi giữa ruộng Củ Chi

25/03/2016 22:56 GMT+7
    TTO - Tối 25-3, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đang điều tra làm rõ việc trên mạng đang lan truyền một đoạn video clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh ngơ ngác bên đường mà dư luận nghi là bị bắt cóc.
    Công an điều tra vụ clip nữ sinh bị bỏ rơi giữa ruộng Củ Chi
    Bé gái bị một thanh niên chở đi và bỏ rơi ngoài đồng  - Ảnh cắt từ clip
    Theo hình ảnh trong đoạn video clip ghi lại, một bé gái mặc đồng phục học sinh, đang đứng bên đường, phía xa xa là một cánh đồng ruộng lúa rộng lớn.
    Em ngơ ngác trước rất đông người dân đang đứng xung quanh mình với những lời bán tán xôn xao.
    Đoạn nói chuyện qua lại trong clip cho thấy bé gái tên N.A., học tại một trường học ở Q.Tân Phú (TP.HCM). Bé bị ai đó bắt cóc “bỏ tuốt ngoài đồng ruộng” và được nhiều người dân xung quanh phát hiện.
    Một thanh niên hỏi em có nhớ số điện thoại của gia đình, em lí nhí đọc cho người thanh niên số điện thoại liên lạc với mẹ (tên là T.). Tuy nhiên, khi gọi điện thoại cho mẹ thì điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Khi người dân yêu cầu báo công an thì công an đã xuất hiện.
    Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, xác nhận ngày 25-3, bé gái mặc đồng phục học sinh nói trên được một thanh niên đi xe máy, nói rằng người thân em bị bệnh muốn gặp em. Sau đó, bé gái đồng ý cho người thanh niên chở đi.
    Khi chở bé đến một cánh đồng gần cầu An Hạ (thuộc xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi), người thanh niên dừng lại. Sau đó, người thanh niên để bé xuống xe, nói đi mua cơm rồi bỏ đi mất. Thấy bé ngơ ngác nên nhiều người dân giữ em lại hỏi chuyện xôn xao như đoạn clip nêu trên.
    Theo cơ quan công an, ngay khi nhận tin báo, công an đã có mặt bảo vệ em gái. Hiện tình trạng sức khỏe em gái hoàn toàn bình thường, em không bị xâm hại, đánh đập và cũng không bị dụ dỗ lấy tài sản. Cha mẹ của em gái chỉ là người lao động bình thường.
    Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Theo thông tin từ công an, chưa có cở sở cho rằng em gái bị bắt cóc mà nhiều khả năng vụ việc có động cơ xấu, gây hoang mang dư luận nên người dân cần bình tĩnh khi sự việc chưa có kết luận của cơ quan điều tra.
    SƠN BÌNH

    Hạn hán khốc liệt, giá dầu thô giảm đẩy kinh tế vào khó khăn

    25/03/2016 18:08 GMT+7
      TTO - Trong cuộc họp báo về quyết toán thuế được Tổng cục thuế tổ chức hôm 25-3, ông Nguyễn Đại Trí, Phó tổng cục trưởng (Tổng cục thuế) cho biết dự kiến số thu năm nay có thể khó khăn. 
      Hạn hán khốc liệt, giá dầu thô giảm đẩy kinh tế vào khó khăn
      Ông Trương Văn Quý (huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang) trên ruộng lúa rộng 0,5ha lép hạt - Ảnh: K.Nam
      Vì tình hình thời tiết diễn biến xấu, hạn hán ở miền Trung, Tây Nguyên và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đã ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách tại một số địa phương.
      Trả lời báo chí về việc định lượng tác động của hạn hán, xâm nhập mặn lên khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Thống kê Hệ thống Tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê cho biết sản lượng lúa đã giảm 700 ngàn tấn so với quý I-2015.
      Trước khó khăn mất mát của người dân, ông Tuyến công nhận thống kê quý I-2016 cũng đã ghi nhận khu vực nông lâm nghệp thủy sản của VN đã không có tăng trưởng mà còn giảm so với cùng kỳ năm trước, và điều này “chủ yếu do ngành trồng trọt gây nên”.
      Đồng bằng sông Cửu Long trong hạn mặn trăm năm

      Cũng do hạn hán, xâm nhập mặn, ông Tuyến cho rằng tăng trưởng nuôi trồng thủy sản cũng có giảm sút lớn. Những thiệt hại kể trên có thể chưa đầy đủ, bởi ông Hà Quang Tuyến cho biết việc đánh giá định lượng thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn là khó khăn, khó có thể đầy đủ mà chỉ định lượng được trên kết quả sản lượng sản xuất.
      Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, do ảnh hưởng thiên tai, khu vực nông lâm nghiệp đã tăng trưởng âm trong khi nhiều năm trước, khu vực này là điểm đỡ cho tăng trưởng khi kinh tế toàn cầu suy giảm, kinh tế VN lâm vào khó khăn.
      Bên cạnh đó, theo Tổng cục thuế, giá dầu thô thế giới giảm sâu cũng ảnh hưởng đến số thu ngân sách năm nay.
      Ông Vũ Hồng Long, vụ trưởng Vụ dự toán, Tổng cục thuế giải thích từ đầu năm đến nay, giá dầu thô giảm mạnh, có thời điểm đã tụt xuống 30 USD/ thùng, chỉ bằng một nửa so với kế hoạch đặt ra.
      Chính vì thế, Tổng cục thuế đã xây dựng các phương án giá dầu 60 USD, 55, 50, cả mức 20 USD/ thùng, thậm chí dưới cả mức này để tính toán số thu ngân sách tương ứng với mỗi mức giá dầu. Giá dầu giảm 1 USD thì ngân sách hụt thu khoảng 1.500 tỉ đồng.
      Với phương án giá dầu thô 30 USD thì ngân sách hụt thu khoảng 45-46 nghìn tỉ đồng. Để bù đắp hụt thu cho dầu thô, Tổng cục thuế cũng phấn đấu tăng thu thêm 65 nghìn tỉ đồng từ thu nội địa vì từ nay đến cuối năm, số thu tối thiểu phải đạt khoảng 680 nghìn tỉ đồng.
      Đánh giá về số thu thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục thuế cho biết đạt khá liên tục trong nhiều năm nay.
      Như năm 2015, tổng số thu thuế TNCN ước đạt 56.730 tỉ đồng, chiếm 7,7% so với tổng thu nội địa, không kể dầu thô. Còn trong năm nay, dự toán pháp lệnh giao là 63.590 tỉ đồng, chiếm 8,4%.
      Tổng cục Thống kê cảnh báo nếu khu vực nông nghiệp cứ khó như hiện nay thì mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% năm nay cũng rất khó đạt được.
      L.THANH - C.V.K

      Án tù cho hai "má mì" đường dây mại dâm chân dài 

      25/03/2016 16:15 GMT+7
        TTO - Các chân dài tham gia sex tour cùng đại gia được "má mì" Trần Đức Thùy Liên và Đoàn Ngọc Minh kêu giá từ 3.500-7.000USD/ngày nhưng thực tế các cô chỉ nhận 1.000USD/ngày.
        Án tù cho hai "má mì" đường dây mại dâm chân dài 
        Hai bị cáo Liên và Minh tại phiên tòa - Ảnh: Đức Hiếu
        Ngày 25-3, Tòa án nhân dân TP. Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Trần Đức Thùy Liên và Đoàn Ngọc Minh về tội “môi giới mại dâm”.
        Trần Đức Thùy Liên (31 tuổi, ngụ P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM) và Đoàn Ngọc Minh (26 tuổi, ngụ P.7, Q.5, TP.HCM) bị tòa án sơ thẩm tuyên án lần lượt 42 tháng tù và 27 tháng tù.
        Đồng thời, tòa cũng tuyên buộc các bị cáo nộp lại số tiền tổng cộng 65 triệu đồng, là số tiền có được trong quá trình phạm pháp, môi giới mua bán dâm.
        Liên và Minh là hai người thực hiện hành vi môi giới gái mại dâm cao cấp cho các đại gia, trong đó có người đẹp L.T.T (30 tuổi, quê Quảng Ninh) - người đã từng đoạt giải Á khôi trường Sân khấu Điện ảnh.
        Vụ việc bị cơ quan cảnh sát điều tra (C45) thuộc Bộ công an phát hiện ngày 25-5-2015.
        Trong khi kiểm tra hành chính tại hai phòng nghỉ khách sạn Hạ Long Plaza (phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long), cơ quan chức năng đã phát hiện L.T.T và H.T.T.L (23 tuổi, quê ở An Giang, tạm trú Q.5, TP.HCM) đang bán dâm cho hai khách Nguyễn Thành L. và Nguyễn Thanh T.
        Theo tài liệu cơ quan điều tra, những người tham gia sex tour, bán dâm cho đại gia được “má mì” Liên ra giá từ 3.500-7.000 USD/ngày.
        Tuy nhiên, thực tế những người này chỉ được nhận 1.000 USD/ngày, còn lại số tiền trên chủ yếu vào túi của Liên là người tổ chức đường dây, Minh trong vai trò là người tìm kiếm các chân dài được trả công 500 USD nếu thương vụ thành công.
        ĐỨC HIẾU

        Xe khách lật xuống ruộng, 8 người phải cấp cứu

        25/03/2016 16:12 GMT+7
          TTO - Tai nạn xảy ra chiều 25-3 trên quốc lộ 46B đoạn qua xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An làm 8 người phải nhập viện cấp cứu.
          Xe khách lật xuống ruộng, 8 người phải cấp cứu
          Chiếc xe khách lật ngang xuống ruộng - Ảnh: Doãn Hòa
          Thông tin ban đầu, khoảng 13g45 chiều 25-3, chiếc xe khách 24 chỗ ngồi chạy tuyến huyện Tương Dương - TP Vinh trên quốc lộ 46B. Khi đi đến đoạn gần khu vực cầu Trắng, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An thì xe này bất ngờ lật xuống ruộng.
          Nghe thấy tiếng kêu cứu của hành khách, nhiều người dân xung quanh đó chạy tới ứng cứu và đưa người bị nạn đi cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Nam Đàn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
          Ông Hà Khắc Huy - 48 tuổi, ngụ xã Nam Giang, Nam Đàn cho biết khi đang ở trong nhà thì nghe tiếng động mạnh liền chạy ra thì chiếc chiếc xe khách đã lật xuống ruộng.
          “Chúng tôi vội chạy xuống ruộng, đập vỡ cửa kính để đưa hành khách ra bên ngoài. Một số người bị thương mắc kẹt ở ghế…”, ông Huy kể lại.
          Vẻ mặt chưa hết bàng hoàng, chị Trần Thị Thương - 32 tuổi, quê xã Tam Quang, huyện Tương Dương cho biết chiếc xe khách xuất phát từ huyện Tương Dương lúc 10g sáng 25-3. Chị Thương lên xe ngồi ở hàng ghế thứ hai, sau ghế của tài xế.
          “Lúc đó trời mưa nhỏ, tôi nghe tài xế hô xe mất lái rồi, chỉ ít phút sau thì chiếc xe lao thẳng xuống ruộng…”, chị Thương nói. Sau vụ tai nạn chị Thương và chồng ngồi bên cạnh chỉ bị xây xát nhẹ, tự thoát ra bên ngoài.
          Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại hiện trường, chiếc xe khách 24 chỗ ngồi lật nghiêng xuống ruộng, cách mặt đường chừng 30m. Nhiều hành lý, đồ đạc của hành khách nằm rơi vãi khắp mặt ruộng.
          Đến 13g45 chiều 25-3, các nạn nhân bị thương vẫn được các bác sĩ, y tá bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu, điều trị. Thông tin từ bệnh viện, không có nạn nhân nào nguy kịch đến tính mạng.
          Phía nhà xe đã thuê hai chiếc xe cứu hộ để đưa chiếc xe lên khỏi mặt ruộng.
          Lúc 14g5 chiều 25-3, phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An tiếp nhận 8 hành khách bị thương trong vụ tai nạn. Trong số 8 nạn nhân cấp cứu thì có 7 người ở huyện Tương Dương, một người ở huyện Con Cuông, Nghệ An.
          Bác sĩ Nguyễn Minh Tân - Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết sau khi sơ cứu thì các nạn nhân chủ yếu bị chấn thương phần mềm, gãy tay, gãy chân, không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng.
          Hình ảnh hiện trường chiếc xe khách lật xuống ruộng:
          Xe khách lật xuống ruộng, 8 người phải cấp cứu
          Xe khách lật xuống ruộng, 8 người phải cấp cứu
          Xe khách lật xuống ruộng, 8 người phải cấp cứu
          Xe khách lật xuống ruộng, 8 người phải cấp cứu
          Những nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Doãn Hòa
          DOÃN HÒA

          Không lấy được vợ vì thủ tục: Hà Nội yêu cầu phường giải trình

          VOV.VN - Để có cơ sở trả lời báo điện tử VOV.VN Sở Tư pháp Hà Nội yêu cầu phường Trương Định báo cáo giải trình trước ngày 31/3.
          Liên quan đến bài viết “Hà Nội: Không lấy được vợ vì bị cơ quan công quyền “hành”" mà VOV.VN thực hiện, đăng tải ngày 25/3, Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thanh Cao vừa ký văn bản yêu cầu quận Hai Bà Trưng chỉ đạo phường Trương Định báo cáo giải trình.
          khong lay duoc vo vi thu tuc: ha noi yeu cau phuong giai trinh hinh 0
          Công văn của Sở Tư Pháp Hà Nội
          Công văn do Phó giám đốc Sở Phạm Thanh Cao ký nêu rõ: “Sở Tư pháp Hà Nội vừa tiếp nhận thông tin từ VOV.VN về việc ông Nguyễn Gia Quân ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng ra phường làm thủ tục đăng ký kết hôn lần 2 nhưng mãi không được.
          Lý do xuất phát từ dòng chữ "Để làm các thủ tục khác, không có giá trị kết hôn” ghi trong tờ “Sao y bản chính” quyết định công nhận thuận tình ly hôn của TAND quận.
          Vì dòng chữ này, UBND phường không cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ông Quân. Phường đề nghị ông đến TAND quận làm lại bản sao y khác không có dòng chữ trên.
          Tuy nhiên, khi đến tòa, ông Quân lại bị yêu cầu về địa phương xin xác nhận của tổ trưởng dân phố về tình trạng hôn nhân, sau đó lên phường đóng dấu xác nhận chữ ký của ông tổ trưởng. Phải đủ các thủ tục này tòa mới thuận tình cấp một bản sao không có dòng chữ “Để làm các thủ tục khác không có giá trị đăng ký kết hôn”.
          Đến khi ông Quân mang tờ đơn có xác nhận của tổ trưởng dân phố đến UBND phường Trương Định để đóng dấu xác nhận chữ ký, ông vẫn bị từ chối.
          Sau quá trình lên phường, đến tòa, về tổ dân phố rồi lại lên phường, gần 2 năm, ông Quân vẫn chưa thể kết hôn được.
          Để có cơ sở trả lời báo VOV.VN và giải quyết quyền lợi hợp pháp của công dân, Sở Tư pháp Hà Nội đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo UBND phường Trương Định báo cáo giải trình làm rõ sự việc về Sở trước ngày 31/3”./.
          PV/VOV.VN

          Phó Thủ tướng: Rà soát toàn bộ dự án đường ống nước DN Trung Quốc trúng thầu

          Dân trí Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát toàn bộ quá trình thực hiện Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông do Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) làm chủ đầu tư.
           >> Vì sao chọn công ty Trung Quốc cung cấp đường ống nước sông Đà?
           >> Đề nghị truy tố 2 Giám đốc trong vụ vỡ đường ống nước sông Đà


          
Công ty TNHH Ống gang dẻo Xingxing (Trung Quốc) đã được lựa chọn là nhà thầu cung cấp toàn bộ ống gang dẻo, phụ kiện cho dự án thi công lắp đặt tuyến ống dẫn nước sông Đà số 2 (ảnh: Nguyễn Dương)
          Công ty TNHH Ống gang dẻo Xingxing (Trung Quốc) đã được lựa chọn là nhà thầu cung cấp toàn bộ ống gang dẻo, phụ kiện cho dự án thi công lắp đặt tuyến ống dẫn nước sông Đà số 2 (ảnh: Nguyễn Dương)
          Gần đây một số cơ quan thông tin đại chúng có đưa tin liên quan đến việc thực hiện Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông giai đoạn 2 do Tổng công ty Vinaconex làm chủ đầu tư.
          Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát toàn bộ quá trình thực hiện Dự án, trên cơ sở đó, có đánh giá làm rõ những thông tin gần đây mà dư luận đề cập liên quan đến dự án, khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đề xuất rõ những giải pháp (nếu có)) để bảo đảm dự án được thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ và theo đúng quy định của pháp luật.
          Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội báo cáo trước ngày 31/3 tới.
          P.T

          “100 tàu thuyền Trung Quốc tiến vào vùng biển Malaysia”

          VOV.VN - Bộ trưởng An ninh Quốc gia Malaysia tuyên bố nước ông sẽ thực hiện biện pháp pháp lý nếu tàu Trung Quốc xâm phạm vùng Đặc quyền Kinh tế Malaysia.
          Bộ trưởng An ninh Quốc gia Malaysia vừa cho biết, nước này phát hiện khoảng 100 tàu thuyền đăng ký của Trung Quốc đi vào vùng biển của Malaysia gần bãi cạn Luconia ở Biển Đông vào hôm 24/3.
          "100 tau thuyen trung quoc tien vao vung bien malaysia" hinh 0
          Tàu hải cảnh Trung Quốc. Ảnh: fmnews.
          Theo hãng tin nhà nước Bernama, Bộ trưởng Shahidan Kassim cho biết các tàu bè của Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia và hải quân nước này đã được triển khai ra khu vực này để giám sát tình hình.
          Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, nơi lưu thông hàng hóa với giá trị khoảng 5.000 tỷ USD mỗi năm.
          Hãng tin dẫn lời Bộ trưởng Shahidan nói rằng Malaysia sẽ có hành động pháp lý nếu họ phát hiện các tàu Trung Quốc xâm phạm vùng Đặc quyền Kinh tế của Malaysia./.
          Trung Hiếu/VOV.VN Theo Reuters

          Tuyển Việt Nam kiệt sức với những chặng bay hành xác đến Iran

          16 giờ 45 chiều nay, tuyển Việt Nam đã lên đường đi Iran với những chặng bay khác nhau, trong đó có nhóm phải lê lết gần chục giờ đồng hồ tại các sân bay.

          Tuyển Việt Nam kiệt sức với những chặng bay hành xác đến Iran - ảnh 1Tuyển Việt Nam sẽ có chặng bay dài đến Tehran (Iran) - Ảnh: Minh Tú
          Theo lịch trình, toàn đội Việt Nam sẽ cùng bay từ Hà Nội và cùng hạ cánh tại Bangkok vào lúc 18 giờ 45. Từ đây, vì những lý do nào đó số phận của 35 thành viên sẽ chia làm hai, với những cảm thụ khác nhau.
          Nhóm đầu tiên 12 người bao gồm trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cùng một số thành viên trong BHL cùng các cầu thủ Văn Thắng, Duy Mạnh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Thành Lương, Minh Long.
          Nhóm này sẽ chỉ dừng tại Bangkok ít phút rồi bay thẳng đến Doha (Qatar), rồi Tehran (Iran) với tổng thời gian tính trung chuyển ở các sân bay chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ và 12 giờ bay.
          Nhóm đông nhất và cũng là nhóm “khổ” nhất  gồm  23 cái tên còn lại sẽ có một hành trình “miệt mài” hơn nhiều. Họ sẽ chia tay những “người may mắn” và phải ở lại Bangkok 2 giờ đồng hồ để đợi chuyến bay sau. Đến 20 giờ 45, mọi người sẽ có hơn 7 giờ đồng hồ trên không để bay từ Bangkok đến Doha và hạ đáp xuống mặt đất vào đúng nửa đêm.
          Tuyển Việt Nam kiệt sức với những chặng bay hành xác đến Iran - ảnh 2Nhiều tuyển thủ sẽ không được tận hưởng may mắn bay thẳng đến Doha - Ảnh: Quốc Tuấn
          Từ lúc này, mọi người sẽ có hơn 7 tiếng đồng hồ lê lết, vật vạ tại sân bay quốc tế Hamad mới có thể lên chuyến bay cuối cùng vào lúc 7 giờ 20 sáng để tìm đến sân bay quốc tế Imam Khomeini tại Tehran. 10 giờ 55 sáng giờ Tehran, cả đội xuống máy bay, làm thủ tục, lấy hành lý và tìm về khách sạn.
          “Nghĩ thôi là đã thấy oải. Tôi nhớ lần trước tại vòng chung kết bóng đá U.23 châu Á, tuyển U.23 Việt Nam bay thẳng từ TP.HCM đi Doha mà đã mệt chết lên chết xuống.
          Lần này chỉ có 1/3 đoàn đi theo lộ trình đó, và mệt hơn với chặng bay từ Doha đi Tehran. Phần còn lại mới khổ bởi chúng tôi sẽ tới Doha vào đúng 12 giờ đêm và trải qua 7 tiếng đồng hồ vật vạ. Tổng cộng nửa ngày hành xác tại các sân bay”, một thành viên trong đội cho biết.
          Đây không phải là lần đầu tiên đội tuyển được tận hưởng cảnh ngủ vật vạ ở các sân bay xa lạ. Được biết, sự tách tốp bên cạnh lý do khách quan cũng sẽ dẫn đến việc đội tuyển chia làm 2 ngả TP.HCM và Hà Nội trong ngày trở về.
          Tuyển Việt Nam kiệt sức với những chặng bay hành xác đến Iran - ảnh 3Thể lực sẽ là nỗi lo không nhỏ của HLV Hữu Thắng ở trận gặp Iraq - Ảnh: Minh Tú
          Đáng chú ý là trong nhóm cầu thủ bay sẽ về Việt Nam tại Sài Gòn sẽ có quân của các CLB phía bắc như Mạc Hồng Quân, Tiến Duy, Thanh Hiền, Tuấn Linh (T.Quảng Ninh), Hoàng Thịnh, Đình Tùng (FLC Thanh Hóa), Quế Ngọc Hải, Phi Sơn, Nguyên Mạnh (SLNA)…
          May là theo thông tin truyền về từ đoàn tiền trạm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), thì giai đoạn này đang là năm mới tại Iran, thời tiết khá đẹp (từ 10 - 22 độ C) và thuận lợi các cầu thủ phục hồi.
          Thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ được bố trí ăn ở tại khách sạn 5 sao khá xịn có tên Esteghlal, cách sân vận động PAS Ghavamin nửa giờ đồng hồ. Khảo sát ban đầu cho thấy thời gian di chuyển từ Esteghlal đến sân đấu khoảng nửa giờ đồng hồ, không có kẹt xe.
          Sân PAS Ghavamin được mô tả “tốt hơn các sân tại V-League nhưng nhỏ hơn Mỹ Đình”, với sức chứa chỉ khoảng 20 ngàn chỗ ngồi và là nơi Iraq đã bị Thái Lan cầm hòa 2-2 khiến họ phải “trảm tướng”.
          Trận Iraq - Việt Nam, diễn ra vào ngày 29.3, được đá trên sân trung lập do FIFA lo ngại tình hình an ninh tại Iraq.
          Tiểu Bảo

          TQ 'bắt 20 người vụ thư về ông Tập'

          Báo Trung Quốc không đả động gì về việc phóng viên Cổ Gia 'mất tích'
          Tổng cộng 20 người đã bị bắt giam ở Trung Quốc sau khi lá thư kêu gọi tịch Tập Cận Bình từ chức được công bố, nguồn tin nói với BBC.
          Bức thư đã được đăng hồi đầu tháng này trên Wujie News, một trang tin điện tử do nhà nước kiểm soát.
          Dù nhà chức trách nhanh chóng xóa lá thư, bản cache của nó vẫn có thể tìm thấy trên mạng.
          "Thưa đồng chí Tập Cận Bình, chúng tôi là những Đảng viên Cộng sản trung thành," bức thư mở đầu và tiếp đi thẳng vào vấn đề.
          "Chúng tôi viết thư này yêu cầu đồng chí Tập Cận Bình từ nhiệm khỏi chức lãnh đạo Đảng và Nhà nước”.
          Nhưng tất nhiên, ở Trung Quốc, và nhất là trên một website chính thức, lá thư này là chưa có trong tiền lệ do vậy mà đã có dấu hiệu chính quyền phản ứng mạnh tay.
          Việc bắt giam phóng viên Cổ Gia đã được tường thuật là liên quan đến lá thư.
          Bạn bè của Cổ Gia nói ông này chỉ gọi biên tập của trang đăng thư để hỏi thêm thông tin sau khi đọc được nó.
           
          Nhà lãnh đạo Trung Quốc không khoan dung với những người công khai chỉ trích ông
          Phóng viên BBC đã nói chuyện với một nhân viên trang tin Wujie. Người yêu cầu giấu tên và cho hay rằng ngoài Cổ Gia có thêm 16 người đã bị "đem đi".

          'Bị hack'?

          Nguồn tin cho biết những người bị bắt gồm sáu đồng nghiệp làm cho website này, trong đó có một quản lý, một biên tập viên, và 10 người khác làm cho một công ty IT liên quan đến vụ việc.
          Bức thư nhấn mạnh vào những gì người viết gọi là Tập Chủ tịch nắm toàn bộ quyền lực trong tay mình và cáo buộc ông gây ra những sai lầm nghiêm trọng về về kinh tế và ngoại giao, cũng như hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân.
          Bức thư nhắc đến yêu cầu gần nhất của ông Tập rằng truyền thông Trung Quốc "phải tuyệt đối trung thành với Đảng".
          Bản gốc hiện vẫn còn trên trang Canyu bằng tiếng Trung ở nước ngoài và được tải lại trên các tài khoản cá nhân ở Trung Quốc.
          Câu hỏi đặt ra là tại sao trang Wujie lại đăng lá thư này?
          Đã có giả định là website này bị hack.
          Giả định này có thể lý giải tại sao chính quyền bắt giữ 10 nhân viên IT.
          Sau khi bức thư bị xóa, website Wujie không thể truy cập một lúc nhưng hiện đã hoạt động bình thường.
          Nhân viên trang tin điện tử này nói với chúng tôi rằng các phóng viên còn lại hiện đã ngưng viết bài mới, và website này chỉ đăng lại bài từ Tân Hoa Xã và tờ Nhân Dân.
           
          Tài khoản Weibo của ông trùm bất động sản Nhậm Chí Cường đã bị xóa
          Wujie có đồng sở hữu là Tập đoàn Truyền thông SEEC, công ty Alibaba và chính quyền Tân Cương.
          Dù tính xác thực của bức thư đó bị nghi ngờ và báo Trung Quốc không đề cập đến, nhưng báo chí nước ngoài rất quan tâm đến vụ này.
          Một số nhà quan sát ghi nhận rằng bức thư xuất hiện trong bối cảnh có những chỉ trích về chính sách kiểm soát báo chí của Tập Chủ tịch.
          Ông trùm bất động sản Nhậm Chí Cường, người có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội, chỉ trích ông Tập ‘đặt nhu cầu của Đảng cao hơn của người dân’.
          Tài khoản Weibo của ông lập tức bị xóa và ông bị các báo do đảng chỉ đạo tấn công về việc "muốn gây ảnh hưởng đê tiện".
          Trương Thiên Phàm, giáo sư luật Đại học Bắc Kinh nói: “Dường như chính quyền đang muốn quay lại thời gian trước, dùng một số chiến thuật mà Mao áp dụng trong cuộc Cách mạng văn hóa chống lại trí thức hay chống lại đối thủ chính trị".
          Tuy nhiên, ông cũng nói rằng, ngày nay nhiều người có phương tiện để chống lại việc đàn áp và kiểm soát.
          "Với sự phát triển của Internet, chính quyền sẽ khó buộc người dân phải câm miệng", ông nói.

          Thủ lĩnh thứ 2 của IS đã bỏ mạng

          Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết nhân vật cao cấp thứ 2 của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bỏ mạng trong cuộc không kích tại Syria của liên quân do Mỹ dẫn đầu.


           

          Abdul Rahman Mustafa al-Qaduli, k ẻ được cho là phó tổng tư lệnh IS. Ảnh: RTAbdul Rahman Mustafa al-Qaduli, kẻ được cho là phó tổng tư lệnh IS. Ảnh: RT
          Thông tin trên được Bộ trưởng Ashton Carter đưa ra trong buổi họp báo sau khi các báo Mỹ đồng loạt đưa tin. Theo NBC, Abdul Rahman Mustafa al-Qaduli (tên gọi khác là Haji Imam), nhân vật cao cấp thứ 2 trong tổ chức IS, đã tử trận cùng 3 thủ lĩnh phiến quân khác. Các nguồn tin quốc phòng của Fox News nói vụ tấn công do đặc nhiệm Mỹ dẫn đầu, diễn ra tại Syria ngày 24/3.

          Báo Washington Timescho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng 5/2015 đã treo thưởng 7 triệu USD nhằm đổi lấy các thông tin đầu mối có thể giúp bắt hoặc tiêu diệt Imam.
          Imam vốn là một giáo sư vật lý ở Iraq, sau đó gia nhập mạng lưới al-Qaeda vào năm 2004. Y từng bị bắt và bỏ tù. Năm 2012, Imam được thả tự do, tìm đường đến Syria rồi gia nhập IS.
          Y nhanh chóng được trọng dụng và được cho là người có thể kế nhiệm kẻ đứng đầu tổ chức khủng bố này, Omar al-Baghdadi. Omar được tuyên bố đã chết trong một vụ không kích của Mỹ.
          Tin tức về cái chết của phó tổng tư lệnh IS đánh dấu tổn thất lớn thứ 2 của tổ chức này trong cùng một tháng. Trước đó, vào ngày 15/3, quân đội Mỹ cũng thông báo "bộ trưởng chiến tranh" của IS, Omar al-Shishani, đã bỏ mạng tại Syria.
          Shishani cùng 12 phiến quân khác của IS thiệt mạng do nơi trú ẩn của y bị máy bay Mỹ không kích. Chúng được cho là đang tham gia một cuộc họp quan trọng của những thủ lĩnh IS vào thời điểm cuộc tấn công xảy ra.
          Theo Minh Anh - VietTimes

          Chàng trai 18 tuổi “gây sốt” với màn trình diễn bolero

          VOV.VN -Cặp đôi Ngô Trung Quang và Lê Hoàng Nguyên mang đến cho khán giả ca khúc Mùa đông của anh đầy cảm xúc.
          Tối  24/3, tập cuối cùng của vòng Thách đấu chương trình Thần tượng Bolero diễn ra với sự tranh tài của 2 cặp thí sinh còn lại của giám khảo Đan Trường và 4 cặp thí sinh của đội giám khảo Quang Linh.
          Ở đội “anh Bo” Đan Trường, cặp đôi Ngô Trung Quang và Lê Hoàng Nguyên mang đến cho khán giả ca khúc Mùa đông của anh đầy cảm xúc. Nếu như Trung Quang có chất giọng dày và rền thì Hoàng Nguyên có chất giọng ngọt ngào.
          Phần dự thi của cặp đôi nhận được nhiều lời khen từ phía BGK. Dù đồng ý với GK Quang Dũng rằng: “Hai em hát bài này thiếu đi sự nhấn nhá, nó đều quá, cần có lúc êm ả và cần có lúc cao trào. Anh hơi tiếc về bài hát này”, nhưng GK Quang Linh vẫn dành cho chàng trai 18 tuổi Trung Quang nhiều lời khen: “Tôi thấy bạn Trung Quang không giống 18 tuổi mà tôi tưởng 81, vì cách hát của bạn rất hay. Khi bạn vào bài đã thuyết phục tôi. Bolero mà bạn thể hiện là bolero thành thị, nó có độ sang trọng. Nhìn bạn có cái dáng nhỏ cực kỳ xinh xinh như tôi. Bạn sẽ không có sự lịch lãm như anh Quang Dũng, vẻ điển trai của anh Đan Trường hay công ty lớn hậu thuẫn phía sau như Cẩm Ly mà bạn chỉ có đúng hình ảnh của tôi. Để trải qua như vậy thì ngoài niềm đam mê thì còn sự may mắn và do cách sống như thế nào mà tổ thương”.
          chang trai 18 tuoi "gay sot" voi man trinh dien bolero hinh 0
          Trong khi đó, GK Đan Trường nhận xét: “Hai bạn có tính chất hiền lành, phải nói là thầy nào trò đó. Bạn Hoàng Nguyên, tôi dành lời khen cho em khi em diễn với Trung Quang em như một người anh nhường nhịn cho em vậy đó. Còn bạn Trung Quang, tôi có sự phân vân vì em ở tuổi 18 còn trẻ, chưa có vấp ngã trong tình yêu. Em còn rụt rè lắm nhưng khi em thể hiện dòng nhạc này rất chắc chắn. Bởi vậy mới nói tình yêu âm nhạc không phân biệt độ tuổi”./.
          Phương Anh/VOV.VN

          Bộ TT&TT vào cuộc vụ nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị hành hung

          Trung tâm Tin tức VTV24Cập nhật 20:43 ngày 25/03/2016

          VTV.vn - Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã gửi công văn đề nghị công an nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị hành hung.

          Liên quan đến vụ nhà báo Đỗ Doãn Hoàng - công tác tại báo Lao động, bị một số đối tượng hành hung tại khu vực quận Hoàng Mai, Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã gửi công văn đến Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Hoàng Mai đề nghị nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi và xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định.
          Công văn nêu rõ, vụ việc nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị hành hung, khi đang thực hiện nhiệm vụ do cơ quan báo chí giao, gây phản ứng trong dư luận báo chí và xã hội. Cục Báo chí đề nghị cơ quan công an nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc để bảo vệ quyền hành nghề và các quyền khác của nhà báo theo điều 15 luật Báo chí.
          Trả lời phóng viên VTV24 chiều nay (25/3), lãnh đạo công an TP Hà Nội cho biết, đã yêu cầu Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.
          Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị hành hung Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị hành hung
          VTV.vn - Sáng 23/3, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng của báo Lao động đã bị 3 thanh niên chặn đường, đánh tới tấp.

          Độc quyền đẩy giá thuốc quá cao

          TRỌNG PHÚ - Thứ Bảy, ngày 26/3/2016 - 02:45
            (PL)- Thuốc điều trị viêm gan C giá nhập khẩu chỉ hơn 4,5 triệu đồng/hộp, trong khi người dân phải mua ở các nhà thuốc với giá 14 triệu đồng/hộp.
            Dự án Luật Dược sửa đổi cần có quy định để hạn chế việc độc quyền giá thuốc, thuốc đến người mua phải qua nhiều tầng trung gian nên giá bị đẩy lên quá cao. Sáng 25-3, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phát biểu trong phiên thảo luận hội trường về dự án Luật Dược sửa đổi.
            Trị tận gốc tiêu cực trong kê đơn
            Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Dược sửa đổi, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cho hay có ý kiến đề nghị quy định rõ về quyền phân phối trực tiếp của các hãng dược phẩm nước ngoài. Lý do là hiện nay các loại thuốc nhập khẩu muốn lưu thông ở Việt Nam phải qua các công ty trung gian, dẫn đến tình trạng đội giá thuốc nhập khẩu.
            “Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH xin báo cáo: Quyền phân phối thuốc của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam sẽ được thực hiện theo Luật Thương mại cũng như các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Do vậy, dự thảo luật không bổ sung quy định về vấn đề này” - bà Mai nói.
            Tuy nhiên, ĐB Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) cho rằng trong luật không có quy định nào về sự hạn chế, độc quyền nhập khẩu thuốc, dù đây là điều diễn ra trong thực tế. Việc độc quyền nhập khẩu thuốc và phân phối qua nhiều tầng nấc trung gian khiến giá thuốc bị đẩy lên quá cao.
            “Tôi lấy ví dụ, thuốc điều trị viêm gan C giá nhập khẩu chỉ khoảng 200 USD/hộp (hơn 4,5 triệu đồng), trong khi người dân phải mua ở các nhà thuốc lớn với giá 14 triệu đồng/hộp. Thật là vô lý! Đề nghị phải rà soát, quy định chặt chẽ để không còn kẽ hở trong khâu nhập khẩu dẫn đến khan hiếm và nâng giá thuốc” - ông Cương nói.

            Bệnh nhân vẫn còn khó khăn trong điều trị khi giá thuốc vẫn còn quá cao. Ảnh: HTD
            Trước đó, ĐB Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM) đã đề nghị dự án luật cần bổ sung các biện pháp quản lý giá thuốc trên cơ sở phân tích nguyên nhân một số mặt hàng thuốc giá còn cao. Đặc biệt, phải hạn chế cho bằng được tình trạng độc quyền nâng giá, nhiều tầng lớp trung gian trong phân phối, tiêu cực trong kê đơn thuốc.
            Bà Lan cũng đề nghị các bệnh viện nên áp dụng nhiều giải pháp, ngoài đấu thầu thì cần mở hướng về định suất với khung giá thuốc do Bộ Y tế hay BHYT đàm phán được. Về chuyên môn, các bệnh viện cần đồng loạt xây dựng phác đồ điều trị chuẩn, tránh lạm dụng thuốc, tăng vai trò của hội đồng thuốc và điều trị… Như vậy mới trị tận gốc được những tiêu cực trong kê đơn.
            Mua phải thuốc giả, ai chịu trách nhiệm?
            Liên quan đến vấn đề quản lý thuốc giả, thuốc sử dụng sai mục đích và tăng cường quản lý thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, ĐB Phạm Khánh Phong Lan đề nghị cần quy định rõ trách nhiệm bồi thường khi người dân mua nhầm thuốc giả, bởi hiện dự thảo luật chưa quy định vấn đề này.
            “Ở Điều 7 quy định những hành vi bị nghiêm cấm, tôi đề nghị phải tách riêng vấn đề thuốc giả để thấy mức độ nghiêm trọng. Cần phải có chế tài, xử lý thật nghiêm, có khung hình phạt tới tử hình, bởi thuốc giả ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người dân chứ không chỉ gây thiệt hại kinh tế. Ngoài ra, trách nhiệm bồi thường sẽ được quy định như thế nào khi người bệnh sử dụng nhầm thuốc giả?” - bà Lan đặt vấn đề.
            Bà Lan cũng đề nghị phải có chương riêng về quản lý thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. Thực tế cho thấy hiện còn nhiều vấn đề bất cập trong quản lý, như quảng cáo nhập nhằng với thuốc, thuốc núp bóng thực phẩm chức năng...
            Theo ĐB Bùi Văn Phương (Ninh Bình), thực phẩm chức năng mà quảng cáo như thần dược, lại có sự hỗ trợ rất tích cực của nhiều chuyên gia y tế. Giá bán rất cao so với giá trị thực, đánh đúng vào tâm lý người dân là sản phẩm càng đắt thì càng công hiệu.
            “Theo giải trình của UBTVQH, không cần thiết phải đưa thực phẩm chức năng vào phạm vi điều chỉnh vì đã có Luật An toàn thực phẩm. Nhưng xin thưa, Luật An toàn thực phẩm hiện nay không khắc phục được tình trạng này. Hệ quả là người dân đang chịu rất nhiều thiệt thòi, thậm chí có thể mất mạng do lầm lẫn giữa thực phẩm chức năng và thuốc điều trị” - ĐB Phương nhấn mạnh.
            Thuế phòng vệ phải quan tâm thị trường
            Chiều 25-3, QH đã nghe UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).
            Tại phiên thảo luận, ĐB Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình) đề nghị QH cân nhắc không áp thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ. Ông Vẻ giải thích về bản chất hàng hóa này được sản xuất và tiêu dùng ngay tại Việt Nam, được quản lý giám sát chặt chẽ theo các quy trình thủ tục hải quan, nếu áp thuế nhập khẩu vô hình trung sẽ gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp trong nước khi ký kết và thực hiện các hợp đồng xuất khẩu với thương nhân nước ngoài.
            Về thuế phòng vệ, ĐB Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc) nêu quan điểm: Khi đưa ra các thuế phòng vệ phải ưu tiên thị trường, quan tâm đến thị trường nhiều hơn. Ông Bảo lấy ví dụ như thép, xăng dầu, trong khi thế giới đang giảm thì không nên xây dựng các hàng rào phòng vệ để bảo vệ sản xuất trong nước, dẫn đến người tiêu dùng thiệt hại.
            VIẾT THỊNH
            Hiện người dân đang bỏ ra rất nhiều tiền vào thực phẩm chức năng vì lầm lẫn với thuốc. Nhiều người tiền mất tật mang, bệnh trầm trọng thêm vì sự lầm lẫn này.
            ĐBQH BÙI VĂN PHƯƠNG, Ninh Bình
            TRỌNG PHÚ

            Tấn công Brussels: Thêm 10 nghi phạm bị bắt

            Cảnh sát Brussels thực hiện chiến dịch ở Schaerbeek, ngoại ô Brussels
            Giới chức Bỉ nêu tên kẻ đánh bom tự sát thứ hai ở sân bay Brussels là Najim Zaachraoui.
            Bỉ nói DNA của người này cũng được tìm thấy ở các vụ tấn công Paris tháng 11 năm ngoái.
            Trong khi đó, 10 nghi phạm đã bị bắt giữ ở ba quốc gia châu Âu, trong nỗ lực nhằm tránh xảy ra thêm các vụ tấn công sau vụ việc ở Brussels.
            Bảy người đã bị bắt ở Brussels, có tin nói hai người bị bắt ở Đức và một người ở Pháp.
            Cuộc điều tra loạt nổ bom hôm thứ Ba 22/03 vẫn đang được tiến hành. Tấn công khiến 31 người thiệt mạng và được cho là liên quan tới vụ việc ở Paris hồi tháng 11.
            Có tin báo ít nhất hai vụ nổ xảy ra ở vùng ngoại ô Schaerbeek của Brussels trong lúc cảnh sát thực hiện chiến dịch.
            Truyền thông đưa tin một người đàn ông mang túi đeo lưng màu đen bị “vô hiệu hóa” do không thực hiện yêu cầu của cảnh sát trong lúc thực hiện chiến dịch.
            Khu vực gần quảng trường Meiser bị cảnh sát có vũ trang và xe quân sự phong tỏa.
            Schaerbeek là một trong những nơi xảy ra nhiều vụ bắt giữ hôm thứ Năm. Nguồn tin cảnh sát Pháp nói vụ bố ráp gần đây cũng liên quan tới nhiệm vụ thực hiện vào tối thứ Năm ở khu ngoại ô Paris, theo đó một âm mưu tấn công bị thất bại.
             
            Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tuyên bố: 'Je suis Bruxellois'
            Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói trong chuyến thăm Brussels rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sẽ bị hủy hoại.
            Ông cũng bày tỏ lòng thương tiếc các nạn nhân và tình đoàn kết với Bỉ, tuyên bố “Je suis Bruxellois” [Tôi là người Brussels].
            “Chúng ta sẽ không bị đe dọa. Chúng ta không lùi bước," Ngoại trưởng Kerry nói

            Lý Nhã Kỳ tán gẫu cùng Quyền Linh trong cánh gà

            A- A A+ ‹Đọc›
            Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
            Lý Nhã Kỳ tán gẫu cùng đàn anh Quyền Linh trong khi Trấn Thành và cặp đôi Vân Sơn - Hồng Đào tranh thủ ăn lót dạ trước giờ ghi hình.

            Lý Nhã Kỳ tán gẫu cùng Quyền Linh trong cánh gà
            ảnh minh họa
            Lý Nhã Kỳ và Quyền Linh là khách mời của ngày quay hình đầu tiên cho tập 1 Người bí ẩn mùa 3. Trong hậu trường, hai nghệ sĩ khá thân thiết khi trò chuyện cùng nhau.
            Ở mùa đầu tiên, Lý Nhã Kỳ cũng là khách mời của chương trình nhưng đồng hành cùng chị là đạo diễn Lê Hoàng. Cặp đôi chênh lệch về nhan sắc từng bị Hoài Linh - Việt Hương "đá đểu" khiến người xem bật cười thích thú.
            Quyền Linh là nghệ sĩ nổi tiếng về sự chuẩn mực của showbiz Việt. Anh hiện có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và 2 cô con gái ngoan ngoãn. Nam diễn viên hạn chế các hoạt động, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.
            Cũng ở mùa đầu tiên, người đẹp họ Lý trở thành "nạn nhân" của Việt Hương. Nữ danh hài hải ngoại quyết định chơi trội bằng trang phục, đồ trang sức có trị giá lên đến cả "tỷ đồng". Không những vậy, vợ chồng Sáu Bảnh còn chọc quê Lý Nhã Kỳ bằng những màn đối đáp dí dỏm.
            "Tôi đến đây vì 3 người đàn ông. Anh Vân Sơn là người người tôi hâm mộ từ lúc nhỏ. Còn anh Quyền Linh, 10 năm nay 2 anh em chưa gặp lại. Còn người cuối cùng, tôi đến để chia tay vì anh ấy là hoa đã có chủ”, nữ diễn viên làm khán giả bật cười khi được MC Trấn Thành "vặn vẹo" lý do chị nhận lời tham gia.
            Riêng đội nhà đang tất bật ăn lót dạ trước khi chào đón đội khách. Vân Sơn cho biết, vì lịch làm việc dày đặc nên anh phải ăn uống tại phim trường để đỡ mất thời gian.
            Trấn Thành cũng nhập cuộc cùng Vân Sơn và Hồng Đào. Lịch ghi hình khá gắt gao vì chương trình muốn tạo điều kiện để nữ hải ngoại tranh thủ về Mỹ thăm gia đình.
            Trấn Thành tung hứng ăn ý với bộ đôi hải ngoại. Trước áp lực thay thế Việt Hương - Hoài Linh, cả 2 đều thẳng thắn cho biết, họ không bận tâm bởi vợ chồng Sáu Bảnh là những người em thân thiết, không có chuyện tị hiềm nhau.
            Trấn Thành đã dành thời gian đưa nghệ sĩ hài Hồng Đào tham quan thành phố sau 20 năm sang Mỹ định cư và tìm hiểu về lối sống của giới trẻ để không bị "khớp" khi tham gia truyền hình thực tế. Tập 1 sẽ được phát sóng tối 27/3 trên HTV7.

            Hồng Kim Bảo và nỗi ám ảnh 40 năm vì trận thua Lý Tiểu Long

            A- A A+ ‹Đọc›
            Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
            Huyền thoại Kung Fu đã qua đời gần 4 thập kỷ và cũng từng ấy năm, trong lòng "ông béo làng võ" nhớ như in khoảnh khắc suýt bị đá trực diện vào mặt lần đầu trong đời.

             Bao năm trôi qua, ông vẫn là huyền thoại võ thuật Trung Quốc, được đàn em gọi hai tiếng đại ca. Ảnh: Ifeng.
            Bao năm trôi qua, ông vẫn là huyền thoại võ thuật Trung Quốc, được đàn em gọi hai tiếng đại ca. Ảnh: Ifeng.
            Gặp Hồng Kim Bảo trong chiều lạnh ngày 22/3 ở Bắc Kinh, ông vừa hoàn thành một số cảnh quay. Ông chia sẻ vừa đóng cảnh hành động liên tục trong 3 tiếng đồng hồ, mỗi lúc nghỉ ngơi chỉ kéo dài khoảng 5 phút. Hồng Kim Bảo làm việc hăng say đến mức nhân viên trong đoàn phải ái ngại và nể phục.
            “Nếu nói không mệt là nói dối, nhưng tôi vẫn ổn, vẫn có thể trò chuyện với anh được”, ông chia sẻ cùng ký giả Thời báo Bắc Kinh.
            Hồng Kim Bảo kể, ông sinh ra trong khu hẻm nhỏ ở Hong Kong. Khi ra đời cũng là lúc gia đình gặp cảnh khó khăn về kinh tế. Ông bỏ học từ sớm, tự chọn một ngã rẽ riêng. Sống với võ thuật nhiều năm, ông may mắn thành danh.
            “Trong giới giang hồ hay ngành điện ảnh, thực lực và danh tiếng rất quan trọng. Tôi nhờ nhiều năm lăn lộn, lại có tuổi nữa nên ai ai cũng gọi hai tiếng đại ca”, ông tự hào nói.
            Tuy nhiên, khi nói đến hai chữ “đại ca”, ông chợt khựng lại rồi cười lớn. “Tôi là đại ca trong giới võ học, có thể đánh bại Lý Tiểu Long. Người đó không phải đối thủ của tôi”.
            Trước sự sửng sốt của phóng viên, Hồng Kim Bảo chợt tư lự: “Vì Lý Tiểu Long không ở đây, tôi mới có thể nói càn như vậy đấy”.
            Ông béo làng võ thuật cho biết, trong suốt cuộc đời đóng phim và chỉ đạo võ thuật, ký ức thua Lý Tiểu Long cách đây gần 40 năm là nỗi ám ảnh chưa thể xóa nhòa. Vì trận đấu năm xưa, ông vẫn ngượng khi được gọi đại ca.

            Lý Tiểu Long và Hồng Kim Bảo từng tỉ thí trên màn ảnh. Nhưng ít ai biết việc, họ cũng từng đấu võ ngoài đời. Ảnh: XBk.
            “Lý Tiểu Long rất lợi hại, những năm qua, tôi chưa bao giờ dám phủ nhận điều đó. Năm đó, tôi đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật phim Ngũ lôi oanh đỉnh, Lý Tiểu Long từ Mỹ trở về đến tham quan phim trường. Tôi rất hâm mộ anh ấy, vừa nhìn thấy anh đã vồn vã: ‘Anh thật lợi hại’. Không ngờ, câu nói này khiến anh ấy hiểu nhầm, tưởng tôi có ý khiêu chiến.
            Anh ấy hỏi tôi muốn gì. Lúc đó, tôi hiểu anh ấy muốn tấn công và tôi chẳng thể làm gì hơn là chấp nhận tiếp đòn. Không ngờ, chân tôi vừa mới nhấc lên đã thấy chân anh ấy giơ trúng mặt mình. Anh ấy không đả thương tôi mà chỉ dừng chân trước đầu tôi và hỏi tôi thấy sao . Tôi chỉ có thể trầm trồ và thán phục vì tốc độ quá nhanh, sau vài giây, tôi đã thất bại hoàn toàn”.
            Hồng Kim Bảo tâm sự , đến giờ pha tấn công đó khiến ông chưa bao giờ quên bài học để đời. “Địch không động, ta không động, nếu địch thủ ra đòn, ta cần ra chiêu trước. Nếu quên lý thuyết này, chúng ta đều là kẻ thua cuộc”.

            Obama sẽ gặp Tập Cận Bình để nói về biển Đông

            PH.QUỲNH - Thứ Bảy, ngày 26/3/2016 - 00:45
              (PL)- Trang web Military đưa tin ngày 24-3 (giờ địa phương), Nhà Trắng thông báo Tổng thống Obama sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình vào tuần tới bên lề hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân tại Washington để thảo luận các điểm bất đồng về biển Đông, CHDCND Triều Tiên và nhiều vấn đề khác.
              Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã tuyên bố Mỹ sẽ đánh giá lại lời mời Trung Quốc tham dự cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương ở Hawaii vì hành động hung hăng và bồi đắp xây đảo nhân tạo của Trung Quốc ở biển Đông.
              Trong khi đó, hãng tin Bernama (Malaysia) ngày 25-3 đưa tin Bộ trưởng An ninh quốc gia Malaysia Shahidan Kassim (ảnh) thông báo ba tàu của Cơ quan Thực thi pháp luật hàng hải và tàu của hải quân Malaysia đã được điều động đến khu vực bãi cạn Luconia để giám sát tình hình.

              Ông cho biết trước đó, máy bay tuần tra Malaysia phát hiện khoảng 100 tàu đánh cá Trung Quốc tràn đến bãi cạn Luconia. Ông nhấn mạnh Malaysia sẽ kiện nếu các tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Malaysia.
              Trung Quốc xem bãi cạn Luconia nằm trong cái gọi là “đường chín đoạn”, bởi thế cùng ngày 25-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngang ngược nói hiện giờ là mùa đánh bắt cá ở biển Đông và các tàu cá Trung Quốc đánh bắt cá bình thường trong vùng biển Trung Quốc. Người phát ngôn vờ cho rằng Trung Quốc không hiểu Malaysia muốn phản ứng vấn đề gì.
              Tuần trước, Indonesia đã phản ứng khi tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn chặn tàu tuần tra Indonesia áp giải tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép gần quần đảo Natuna của Indonesia. Lúc đó Trung Quốc cũng nói tàu cá Trung Quốc đánh bắt trong “vùng biển truyền thống Trung Quốc”.
              PH.QUỲNH

              Đứng tim giải cứu bé sơ sinh bị vứt trong bồn cầu

               

              Tại hiện trường, máu vương đầy sàn, đứa bé sơ sinh bị kẹt trong ống dẫn nước, hơi thở yếu ớt.

              Theo News.china: Vào hồi 14h34p ngày 20/3, đại đội Tân BÌnh (Ngọc Khê) nhận được điên thoại của 110, nói rằng tại phòng khám lầu 3 bệnh viện Tân Bình có tiếng khóc thất thanh, một bé sơ sinh đang bị kẹt trong ống dẫn nước. Nhận được tin này, đội cứu hỏa ngay lập tức điều 1 xe 7 người đến hiện trường giải cứu.
              Dung tim giai cuu be so sinh bi vut trong bon cau
               
              Tại hiện trường, máu vương đầy sàn, đứa trẻ bị kẹt trong ống dẫn nước, hơi thở yếu ớt. Sau khi xem xét tình hình, chỉ huy đội lập tức ra lệnh sử dụng kìm hai đầu nạy nắp bồn cầu để đưa oxi vào.
              Để đề phòng có người sử dụng hệ thống vệ sinh sẽ giật nước cuốn đứa trẻ xuống cống, đội giải cứu đã ngắt toàn bộ hệ thống nước, dùng kìm nạy bồn cầu và yêu cầu chuẩn bị sẵn bình oxi. Dung tim voi qua trinh giai cuu be so sinh bi vut trong bon cau
              Đứa trẻ bị kẹt trong đường ống nước, đội giải cứu ra sức đạp vỡ đường ống đồng thời hết sức cẩn trọng không để đứa trẻ bị thương. Lúc đó tiếng khóc của đứa trẻ mỗi lúc một gấp gáp như thúc giục những người đang thực hiện giải cứu.
              Để tránh làm đứa trẻ bị thương, đội giải cứu và các bác sĩ quyết định tháo gỡ đoạn ống nước nơi đầu của đứa trẻ để oxi tràn vào. Áp dụng nguyên tắc dễ trước khó sau, biệt đội dùng máy cắt để gỡ bỏ đường ống nước, bởi vì thành đường ống khá dày nên nhiệm vụ giải cứu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, cuối cùng đội giải cứu đã sử dụng kìm để cắt ống nước và không ngừng nấu nước để tăng nhiệt độ, từng bước tháo gỡ đường ống.
              Nhờ vào sự phối hợp nhịp nhàng của các y bác sĩ và các y tá, trải qua 3 tiếng đồng hồ toát mồ hôi hột với sự nỗ lực của biệt đội, cuối cùng đứa trẻ cũng được giải cứu thành công, ngay sau đó đứa trẻ lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Mọi việc xong xuôi, các chiến sĩ giải cứu thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ giải cứu đứa trẻ bị kẹt dưới bồn cầu thực hiện thành công.
              Mời quý độc giả xem video:
              Theo Một Thế Giới

              Buôn ma túy, cử nhân sư phạm lĩnh án tử hình

              VOV.VN - Tốt nghiệp cử nhân sư phạm nhưng Hùa không theo nghề giáo mà lại đi buôn ma túy để rồi lãnh án tử hình.
              Sáng 25/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hạ Bá Hùa (27 tuổi, ngụ xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Hoàng Văn Quang (43 tuổi, ngụ xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
              buon ma tuy, cu nhan su pham linh an tu hinh hinh 0
              Hai bị cáo Hạ Bá Hùa và Hoàng Văn Quang tại phiên xử sáng 25/3.
              Qua quá trình điều tra làm rõ, tháng 5/2013, Hùa tốt nghiệp đại học một trường sư phạm ở Hà Nội, nhưng sau đó Hùa về quê không xin được việc làm. Hùa lấy vợ và buôn bán hàng tạp hóa ở vùng biên.  Trong một lần bán hàng cho khách, Hùa gặp và quen một người đàn ông quốc tịch Lào tên Khăm.
              Đầu năm 2014, Hùa sang Lào làm thuê và gặp lại Khăm. Sau đó Hùa được Khăm nói nếu tìm được người ở Việt Nam tiêu thụ heroin thì mang về bán cho Khăm, mỗi lần Khăm sẽ trả công cho Hùa 2.000 USD. Thấy việc làm này mang lại thu nhập cao lại đỡ phải lao động vất vả nên Hùa nhận lời. 
              Sau đó, Hùa đưa vợ đi khám bệnh thì gặp và quen biết với Quang, hai người trao đổi việc mua heroin từ Lào về Việt Nam bán kiếm lời. Trong đó giá mỗi cặp heroin là 14.000 USD.
              Tháng 5/2015, Quang quen biết một người tên Lý (quê Bình Dương). Người này nói Quang nếu có heroin đưa vào Bình Dương tiêu thụ với giá mỗi cặp heroin là 16.000 USD.
              Sau khi tìm được mối tiêu thụ, Hùa lập tức liên lạc với Khăm để đưa heroin từ Lào về Việt Nam bán. Khoảng 19h ngày 19/8/2015, khi Hùa đang giao dịch 8 bánh heroin với Quang tại xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương thì bị tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang.
              Cơ quan điều tra làm rõ trong thời gian từ 17/7 đến 19/8/2015 trong đường dây ma túy xuyên quốc gia, Hùa và Quang đã thực hiện ba lần mua bán trái phép 20 bánh heroin.
              Tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét đầy đủ các bằng chứng liên quan, HĐXX tuyên phạt hai bị cáo Hạ Bá Hùa và Hoàng Văn Quang mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy./.
              CTV Nhật Minh/VOV.VN

              Dân mạng Trung Quốc xấu hổ vì đồng hương giành ăn ở Việt Nam

              Dân mạng Trung Quốc xấu hổ vì đồng hương của mình giành nhau đĩa trái cây ở một resort tại Nha Trang, Việt Nam.
              Vụ việc đáng xấu hổ khi nhiều du khách Trung Quốc giành giật nhau suất ăn buffet hải sản ở một nhà hàng Thái Lan chưa kịp lắng xuống thì mới đây, trangShanghaiist (Người Thượng Hải) lại tiếp tục đăng tải những hình ảnh tương tự của khách du lịch nước này tại một khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam.
              Trong clip kéo dài 27 giây, những du khách Trung Quốc ra sức dang rộng cánh tay để giành những quả vải. Họ chen lấn và hung hãn đến độ khiến người phục vụ sợ hãi. Và chỉ 6 giây sau, chẳng còn thứ gì sót lại trong đĩa, Shanghaiist miêu tả.
              Nhiều dân mạng Trung Quốc tỏ ra xấu hổ và mong muốn tình trạng này sớm chấm dứt để không làm xấu mặt người Trung Quốc ở nước ngoài.
              dan mang trung quoc xau ho vi dong huong gianh an o viet nam hinh 0
              Ảnh chụp màn hình
              “Những người làm du lịch địa phương nên có biện pháp riêng với những du khách này, để họ học cách hành xử văn minh thay vì dễ dàng được phục vụ như thế. Tôi thấy, phải mất thời gian khá dài nữa để đất nước có dân số lớn nhất thế giới này có được văn hóa du lịch khi ra nước ngoài”, một dân mạng chia sẻ.
              “Dẫu không thể quy chụp toàn bộ người Trung Quốc là sỗ sàng chỉ qua clip ngắn, nhưng nó cũng phản ánh phần nào thực trạng hiện nay. Sau khi đến vài nước ở châu Á, tôi thấy họ (du khách Trung Quốc) ngoài tham ăn, còn la hét nơi công cộng, không chịu xếp hàng, khạc nhổ bừa bãi…”, Momoco Chen viết.
              Trước đó 2 tháng, khi clip ngắn ghi lại cảnh du khách Trung Quốc giành nhau đĩa trái cây ở một resort tại Nha Trang khiến dân mạng Việt choáng./.
              Theo Lê Ái/Thanh niên

              Huyền thoại bóng đá Johan Cruyff qua đời vì ung thư

                Làng bóng đá Hà Lan bất ngờ nhận tin buồn trong ngày 24/3 khi huyền thoại Johan Cruyff trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 68 vì bệnh ung thư.

                Huyền thoại bóng đá Johan Cruyff qua đời vì ung thư - Ảnh 1.
                 Huyền thoại bóng đá từng giành 3 Quả bóng vàng được thông báo bệnh tình vào tháng 10/2015 và trút hơi thở cuối cùng ngày 24/3. Ảnh: Diario Sport
                Thông tin này được nhiều hãng tin và các trang báo lớn như BBC, ESPN, Mirror,... đồng loạt đưa vào tối 24/3. Ngoài ra, website chính thức của người đàn ông nổi tiếng có biệt danh "thánh Johan" cũng xác nhận tin buồn.
                Theo những thông tin ban đầu, Johan Cruyff qua đời sau thời gian dài chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư phổi.
                Trong sự nghiệp, Johan Cruyff từng giành được nhiều danh hiệu cao quý cùng Ajax, Barcelona và Feyenoord. Ông là thành viên Ajax chinh phục 8 danh hiệu quốc nội, 2 UEFA Intertoto, 3 cúp châu Âu liên tiếp vào các mùa 1970–71, 1971–72, 1972–73.
                Huyền thoại bóng đá Johan Cruyff qua đời vì ung thư - Ảnh 2.
                     Những hình ảnh cuối cùng của Cruyff khi ông đến dự khán một sự kiện thuộc giải đua xe F1 tại Montmelo,Tây Ban Nha ngày 2/3. Ảnh: Getty Images
                Trong khi đó, ông từng giành chức vô địch La Liga cùng Barcelona vào mùa 1973-74, và cúp Nhà vua mùa 1977-78. Johan Cruyff còn là thành viên tuyển Hà Lan về nhì tại World Cup 1974 và giành hạng 3 EURO 1976.
                Sau khi chia tay sự nghiệp quần đùi áo số, Johan Cruyff tiếp tục gặt hái thành công khi dẫn dắt Ajax và Barcelona. Ông đưa Ajax tới danh hiệu vô địch giải quốc nội vào các mùa 1985-86 và 1986-87. Ngoài ra, đội bóng Hà Lan dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân này cũng lên ngôi ở cúp UEFA mùa 1987.
                Huyền thoại bóng đá Johan Cruyff qua đời vì ung thư - Ảnh 3.
                 Những con số nói lên đóng góp của Cruyff với Barcelona. Trước khi có Cruyff, Barcelona chưa từng lên ngôi vô địch châu Âu.
                Khi trở lại Barcelona chỉ đạo đội chủ sân Nou Camp, Johan Cruyff giúp đại diện xứ Catalan liên tục chinh phục những danh hiệu như cúp vô địch La Liga (4 lần), cúp Nhà vua (1 lần). Ông là người đặt nền móng thành công cho Barcelona khi dẫn dắt đội bóng xứ Catalan đến ngôi vô địch châu Âu lần đầu tiên năm 1992.
                Huyền thoại bóng đá Johan Cruyff qua đời vì ung thư - Ảnh 4.
                     Kỹ năng lừa bóng được đặt tên "Cruyff turn" của huyền thoại người Hà Lan. Ông là người sáng tạo ra rất nhiều động tác kỹ thuật mới cũng như là một bậc thầy chiến thuật bóng đá.
                Theo Zing

                Thể thao 24h: Huyền thoại Johan Cruyff được đặt tên cho SVĐ QG Hà Lan?

                VOV.VN - Nhằm tri ân huyền thoại Johan Cruyff, Liên đoàn bóng đá Hà Lan, CLB Ajax Amsterdam sẽ có những hành động rất đặc biệt.
                Huyền thoại Johan Cruyff sẽ được đặt tên cho SVĐ lớn nhất Hà Lan
                Sau khi huyền thoại Johan Cruyff ra đi ở tuổi 68, Liên đoàn bóng đá Hà Lan đã vạch ra những kế hoạch nhằm tưởng nhớ đến ông. Cụ thể, trong trận giao hữu sắp tới giữa Hà Lan và Pháp, hai đội sẽ cùng nhau ra sân với băng đen trên tay, đồng thời trận đấu sẽ được tạm dừng ở phút thứ 14 - số áo 14 nổi tiếng mà Cruyff còn mặc khi thi đấu chuyên nghiệp.
                the thao 24h: huyen thoai johan cruyff duoc dat ten cho svd qg ha lan? hinh 0
                SVĐ Amsterdam Arena sẽ được đổi tên thành Johan Cruyff Arena?
                Ngoài hành động kể trên, CLB Ajax Amsterdam và Liên đoàn bóng đá Hà Lan còn dự định đổi tên SVĐ Amsterdam Arena thành “Johan Cruyff Arena”, nhằm giúp tên tuổi của Cruyff sống mãi trong lòng những người yêu bóng đá xứ sở hoa tulip.
                ĐT Iraq như rắn mất đầu trước khi gặp ĐT Việt Nam
                Ngoài việc phải đá trên sân trung lập trong trận gặp ĐT Việt Nam, tuyển Iraq còn mới nhận thêm cú sốc trên băng ghế huấn luyện. Theo đó, HLV trưởng Yahya Alwan đã tuyên bố từ chức sau khi đội bóng của ông để Thái Lan cầm hòa 2-2 tối qua (24/3).
                Thông tin từ LĐBĐ Iraq cho biết, tổ chức này đã đồng ý đơn từ chức của chiến lược gia 55 tuổi và sẽ bổ nhiệm HLV Abdul Ghani Shahad, nhà cầm quân đã giúp ĐT U23 Iraq giành quyền dự Olympic Rio de Janeiro 2016 làm HLV trưởng tạm quyền trong cuộc đối đầu ĐT Việt Nam.
                Như vậy, thầy trò HLV Hữu Thắng đã có lợi thế nhất định trước khi gặp đối thủ từng được đánh giá mạnh nhất bảng F vòng loại World Cup 2018.
                HLV Hữu Thắng bổ sung Đinh Tiến Thành loại Văn Thắng
                Ít giờ sau khi thắng Đài Loan (TQ) 4-1, HLV Hữu Thắng đã chốt danh sách 23 cầu thủ ĐT Việt Nam sẽ bay sang Iran chuẩn bị cho trận đấu với Iraq vào ngày 29/3. Có 1 thay đổi nhỏ so với trận gặp Đài Loan (TQ) đó là Đinh Tiến Thành sẽ được gọi bổ sung. Ở chiều ngược lại Văn Thắng là cầu thủ bị loại.
                the thao 24h: huyen thoai johan cruyff duoc dat ten cho svd qg ha lan? hinh 3
                HLV Hữu Thắng loại 1 tiền đạo, gia cố hàng thủ.
                Danh sách 23 cầu thủ ĐT Việt Nam chuẩn bị thi đấu với ĐT Iraq:
                Thủ môn (3): Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh).
                Hậu vệ (8): Quế Ngọc Hải, Trần Đình Hoàng (SLNA), Trần Đình Đồng (Thanh Hóa), Nguyễn Tiến Duy (Than Quảng Ninh), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Trương Đình Luật, Âu Văn Hoàn (Bình Dương), Tiến Thành (XSKT Cần Thơ).
                Tiền vệ (9): Đỗ Duy Mạnh, Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Vũ Văn Thanh (HAGL), Lương Xuân Trường (Incheon United), Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam), Lê Hoàng Thiên (SHB Đà Nẵng), Trần Phi Sơn (SLNA), Ngô Hoàng Thịnh (Thanh Hóa), Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama FC).
                Tiền đạo (3): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa), Lê Công Vinh (Bình Dương)./.
                Nguyễn Hoàng/VOV.VN Tổng hợp

                Không có nhận xét nào:

                Đăng nhận xét