Tiếp tục chương trình nghị sự, hôm nay, 10/5, ngày làm việc thứ 4
Hội nghị Trung ương 4 thảo luận về đề án cải cách hành chính (buổi sáng
các đại biểu thảo luận tại tổ, buổi chiều có phiên thảo luận toàn thể
tại hội trường). Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc
Vượng thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung phiên thảo luận toàn thể.
Vấn đề nâng tuổi nghỉ hưu, sử dụng quỹ lương hưu là những nội dung được
các uỷ viên Trung ương Đảng tập trung phân tích.
Phiên thảo luận toàn thể tại hội trường về đề án cải cách tiền lương chiều 10/5
Được hỗ trợ 30% người nghèo vẫn chưa thể tham gia bảo hiểm
Nhận định chung được đưa ra trong đề án, chính sách bảo hiểm xã hội
(BHXH) bao gồm bảo hiểm hưu trí - tử tuất; bảo hiểm thất nghiệp; bảo
hiểm ốm đau, thai sản và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,
với vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội luôn được
Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển và coi đó vừa là mục tiêu, vừa là
động lực đối với sự phát triển bền vững đất nước cũng như thể hiện bản
chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Trong thời gian qua, hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH đã không
ngừng được bổ sung, hoàn thiện, ngày càng phù hợp hơn với nền kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần quan trọng vào nhiệm vụ
bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát
triển bền vững đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập
quốc tế.
Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội được xây dựng và trình Hội
nghị Trung ương lần này hướng tới mục tiêu để BHXH thực sự là một trụ
cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc tiến
tới thực hiện BHXH toàn dân. Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa
dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng -
hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý và thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp,
hiện đại, hiệu quả, tin cậy và minh bạch.
Phát biểu tại phiên thảo luận, các đại biểu đánh giá cao Đề án cải
cách chính sách bảo hiểm xã hội lần này, cho rằng đề án được xây dựng
công phu, bài bản, khoa học, có tính thực tiễn và khả thi cao. Nội dung
đề án thể hiện được tính nhân văn, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội
chủ nghĩa. Đây là một Đề án lớn cần được triển khai đồng bộ với nhiều đề
án, chương trình khác, mới đảm bảo sự thành công.
Các ý kiến tập trung phân tích những giải pháp nhằm thực hiện mục
tiêu, nhiệm vụ đề án đề ra, đặc biệt là việc thu hút, mở rộng đối tượng
tham gia bảo hiểm, bảo đảm cân đối thu chi bền vững của quỹ.
Nêu ý kiến tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh
& xã hội Đồng chí Đào Ngọc Dung nêu con số, hiện cả nước còn 15,6
triệu số hộ kinh doanh cá thể và cần phải phát triển bảo hiểm xã hội
trong khu vực này. Theo đó, nhà nước cần ban hành chính sách nâng cao
tính hấp dẫn của bảo hiểm xã hội đồng thời có chủ trương hỗ trợ cho
người khó khăn có thể tham gia bảo hiểm.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, hiện tại, các hộ nghèo đang được hỗ
trợ 30%, hộ cận nghèo 25% và người bình thường 10% để tham gia bảo hiểm
xã hội. Nhưng thực tế những chính sách vẫn chưa thực sự hấp dẫn vì đã
là người nghèo, nhà nước có hỗ trợ 30% thì cũng khó có thể mua bảo hiểm.
Ông Dung so sánh, một số nước như Indonesia, Trung Quốc, nhà nước
thực hiện hỗ trợ mua bảo hiểm đối với hộ nghèo tới 60%. Ông Dung khuyến
cáo nên học theo cách làm của bảo hiểm y tế để có độ bao phủ lớn, chiếm
tỷ trọng lớn từ đầu tư của nhà nước vào lĩnh vực này. Tăng tuổi nghỉ hưu là tất yếu
Về vấn đề nâng tuổi nghỉ hưu, các đại biểu cho rằng, viẹc điều chỉnh
độ tuổi nghỉ hưu là xu thế tất yếu, trong bối cảnh nước ta hiện nay,
việc này nhằm hướng tới nhiều mục tiêu như đối phó với già hóa dân số,
biến đổi của thị trường lao động, đảm bảo cân đối quỹ Bảo hiểm xã hội.
Bộ trưởng Bộ trưởng Lao động, Thương binh & Xã hội thông tin
tiếp, tuổi nghỉ hưu thực tế của Việt Nam hiện nay thấp nhất trong khu
vực (bình quân là 54,3 tuổi, trong đó nam là 55,6 tuổi, nữ 52,6 tuổi.
Mức đóng bình quân hiện là 22%, mức hưởng 70% trung bình.
Như vậy, một lao động nam đóng bảo hiểm hiện nay là 28 năm và sống
hưởng lương hưu là 22,5 năm, lao động nữ đóng 23 năm nhưng hưởng tới 27
năm.
“Bài toán cân đối quỹ, vì thế, nếu để tự thân nó thì rất khó khăn. Vì
vậy, đề nghị Trung ương có quyết tâm chính trị rất lớn. Đây là thời cơ
vàng để quyết định chủ trương này. Trước hết, về chọn thời điểm trong tờ
trình Trung ương xin cho phép bắt đầu điều chỉnh từ năm 2021 và người
hưởng như phụ nữ là 56 tuổi hưu là từ 2026, thời điểm bắt đầu dân số
già” – ông Dung nói.
Bộ trưởng cũng cảnh báo, các chuyên gia kinh tế đánh giá Việt Nam là 1
trong những quốc gia có quá trình già hoá dân số nhanh nhất thế giới mà
nếu không hành động nhanh thì thế hệ này sẽ chuyển gánh nặng sang cho
con cháu. Ông Dung đề nghị tăng dần tuổi nghỉ hưu theo phương án mỗi năm
tăng 3 tháng. Như vậy, sau 20 năm mới hoàn thành mức tăng dự kiến (nữ
lên 62 tuổi và nam lên 65 tuổi).
Đồng tình với quan điểm này, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình.
Bà Hà lưu ý, cần phải nghiên cứu để xem xét các quy định nghỉ hưu phù
hợp với đối tượng, trong đó tính đến các đối tượng do đặc thù nghề
nghiệp, lao động độc hại, một số ngành nghề có thể do tính chất lao động
thời gian làm việc, thời gian lao động rất sớm. Theo Chủ tịch Liên hiệp
hội Phụ nữ, nhà nước nên giữ nguyên việc nghỉ hưu sớm theo độ tuổi như
hiện nay đối với một số đối tượng, ngành nghề như diễn viên múa, vận
động viên thể thao hay những ngành nghề như dưới hầm lò, cầu đường…
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc góp ý kiến, trên thế giới hiện
nay tuổi nghỉ hưu dao động trong khoảng 60-67 tuổi. Ở Mỹ, tuổi nghỉ hưu
bình quân là 63 tuổi, Malaysia là 60 tuổi, Trung Quốc là 60 với nam và
55 với nữ. Thái Lan cũng đang tăng dần tuổi nghỉ hưu, đến năm 2022 là 61
tuổi và đến 2024 là 63 tuổi...
Theo ông Phớc, ở Việt Nam, tuổi nghỉ hưu với lao động nam có thể 62
đối với các lĩnh vực công chức, viên chức trong đơn vị hành chính sự
nghiệp, 60 tuổi đối với các lĩnh vực khác, đặc biệt là lĩnh vực lao động
nặng nhọc. Chia tuổi với từng ngành nghề, theo ông Phớc hợp lý hơn.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển góp ý về vấn đề kinh doanh với
quỹ bảo hiểm. Ông Hiển nêu con số, hiện có 90.000 tỷ đồng tiền quỹ bảo
hiểm xã hội hiện chưa biết đầu tư vào đâu. Luật quản lý quỹ quy định chỉ
được phép dùng tiền mua trái phiếu Chính phủ, đầu tư vào 5 ngân hàng
quốc doanh. Theo đó, với một nguồn vốn lớn như quỹ lương hưu mà mức sinh
lợi rất hạn chế.
Ông Hiển gợi ý, cần ưu tiên cho việc sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, tạo
điều kiện cho quỹ phát triển. Đã là một quỹ tài chính, theo ông Hiển,
phải có thu, có chi và phải sinh lời. P.Thảo
West Ham 0-0 MU: Hòa thất vọng, "Quỷ đỏ" vẫn chính thức đoạt ngôi á quân Premier League
Trận thứ 2 liên tiếp, Man Utd không thể ghi
bàn tại giải Ngoại hạng Anh mà nguyên nhân phần nhiều ở sự kém cỏi của
hàng công. Dù không phủ nhận trong suốt 90 phút của trận đá bù vòng 31,
đội bóng thành Manchester tạo ra không ít cơ hội nhưng chủ yếu là các cú
sút xa và tất cả đều bị thủ môn Adrian chặn đứng. Dẫu vậy, với 1 điểm
có được, M.U chính thức sở hữu vị trí thứ 2 chung cuộc tại Premier
League 2017/18.
Hành quân đến sân Brighton cuối tuần vừa rồi, Mourinho cho Alexis
Sanchez nghỉ ngơi. Hai tiền đạo đá chính là Martial và Rashford. Và đó
là trận đấu mà khả năng tấn công của M.U rất tồi tệ. Bởi vậy, không ngạc
nhiên khi M.U thất bại 0-1 trước tân binh Brighton.
Sau trận, Mourinho đã nổi giận và bóng gió chỉ trích những cầu thủ tấn
công. “Đó là lý do vì sao luôn luôn là Lukaku đá chính”. Thực tế,
Mourinho có lý do chính đáng để không hài lòng. M.U đã tung ra tới 16 cú
sút nhưng chỉ có 3 trong đó đi trúng đích. Rashford, Martial chơi cả
trận nhưng hai tiền đạo này chỉ có… 1 lần dứt điểm trúng khung thành.
Đội hình thi đấu West Ham vs Man Utd
M.U đã yên vị ở vị trí nhì bảng. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa Quỷ
đỏ sẽ buông xuôi trong 2 trận còn lại. Hàng tiền đạo chính là tuyến cần
chứng tỏ nhất trong 2 vòng cuối. Nên nhớ, Romelu Lukaku vẫn chấn thương
và nhanh nhất chỉ có thể trở lại ở chung kết FA Cup. Bởi vậy, Mourinho
đang rất cần những phương án B chơi tốt để tạo sự tự tin trước thềm trận
gặp Chelsea ở Wembley, phòng khi Lukaku không kịp bình phục.
Với West Ham, sau chiến thắng trên sân Leicester vòng trước, đội quân
của David Moyes đã chắc chắn trụ hạng. Nghĩa là, West Ham không còn
nhiều động lực chiến đấu. Phong độ của đội bóng này cũng không tốt bởi 9
vòng gần nhất chỉ thắng 2 nhưng đã nhận 5 thất bại. Lịch sử cũng không
ủng hộ West Ham khi trước trận đấu này, thì 6 lần đối đầu gần nhất với
M.U trên mọi đấu trường, họ nhận tới 4 thất bại.
Không nằm ngoài dự đoán, trận này HLV Jose Mourinho tiến hành khá nhiều
sự thử nghiệm cả về mặt chiến thuật, lối chơi cũng như nhân sự. Theo đó,
ông đã bố trí sơ đồ 3-4-3 với Alexis Sanchez thi đấu như một trung
phong cắm còn Lingard và Pogba sắm vai trò hỗ trợ trực tiếp. Luke Shaw
cùng đội trưởng Valencia quán xuyến hai cánh trong khi Ander Herrera vs
sao trẻ McTominay có trận hiếm hoi đá chính cùng nhau. Một người đã
"thất sủng" mùa này dù từng xuất sắc nhất đội mùa trước còn người kia là
phát hiện lớn của đội bóng trong năm nay.
Do cả hai đều không còn mục tiêu ở Premier League mùa này nên cùng nhập
cuộc trong tâm trạng vô cùng thoải mái và thi đấu không mấy toan tính,
qua đó giúp thế trận tương đối cởi mở. Cơ hội đầu tiên của trận đấu
thuộc về đội chủ nhà với cú sút xa căng của Arnautovic nhưng không có gì
khó khăn cho David De Gea, thủ môn đang nỗ lực hướng đến danh hiệu
"Găng tay vàng Premier League 2017/18".
Ưu thế có phần hơi nghiêng về West Ham song không quá rõ rệt. Thực ra,
đây cũng là cơ hội để hệ thống 3 trung vệ của Quỷ đỏ được dịp thử lửa.
Phải đến phút 20, M.U mới có tình huống thật sự nguy hiểm đầu tiên khi
McTominay tận dụng tốt pha để mất bóng của đối phương ngay sát vòng cấm
địa West Ham để tung ra cú sút căng suýt trúng đích. Ngay sau đó, Jesse
Lingard tung ra cú nã đạn ở khoảng cách xa hơn nhưng độ chính xác lại
chuẩn hơn và Adrian đã phải ra tay cứu nguy cho West Ham.
Phút 23, khung thành West Ham lại rơi vào sóng gió. Valencia đưa bóng
thuận lợi cho Alexis Sanchez thực hiện cú đặt lòng trong chân phải và
một lần nữa Adrian tỏa sáng. Bóng bật ra và Luke Shaw lao vào sút bồi
song cái chân của thủ thành West Ham đã làm trái bóng dội cột dọc thay
vì chui vào mành lưới.
Sau những cơ hội bị bỏ lỡ liên tiếp đó, Man United là đội kiểm soát được
cục diện trong nửa cuối hiệp 1 song không đủ để có thể nghĩ đến bàn
thắng khai thông bế tắc. Trong đó, phút thi đấu cuối cùng, thủ môn
Adrian lại chơi quá xuất sắc khi bay người chặn đứng một cú sút tầm xa
uy lực khác của Lingard.
Đầu hiệp 2, trong một pha tấn công, Alexis Sanchez đã loại được Adrian
nhưng khi đó góc đã quá hẹp và pha sút thẳng về cầu môn bỏ trống của
ngôi sao người Chile bị một cầu thủ West Ham dễ dàng phá ra. Phút 54,
lần thứ 4 kể từ đầu trận, Lingard trổ tài sút xa và giống 3 lần trước,
Adrian là người chiến thắng.
Đội chủ nhà không đến mức độ chỉ căng mình chống đỡ mà không đáp trả
được phát nào song cũng đều chỉ là diện bài tập dượt cho hàng thủ Man
Utd mà thôi. Bế tắc trong khâu ghi bàn, HLV Mourinho quyết định đưa
Rashford vào sân thay Lingard nhưng có vẻ quá muộn màng nên thần đồng
M.U chỉ đủ thời gian làm nóng người mà thôi chứ không thể tạo ra sự khác
biệt lớn.
Thông số trận đấu West Ham 0-0 Man Utd
Những phút cuối trận, yếu tố chuyên môn đơn thuần giảm dần và được thay
bằng các pha va chạm nảy lửa trên sân. Trọng tài chính đã phải vài lần
rút ra thẻ vàng để hạ nhiệt những cái đầu nóng. Với diễn biến như vậy
thì hệ quả tất yếu, hai đội rời sân với kết quả "hai không". Vậy là,
vắng Lukaku, M.U lại tiếp tục bó tay trong khâu ghi bàn dù trận này,
Alexis Sanchez đã có mặt rên sân. Rõ ràng đây là sự chuẩn bị không hề
tốt cho trận chung kết FA Cup với Chelsea.
Dẫu sao một niềm an ủi lớn với bầy Quỷ đỏ là với 1 điểm giành được, họ
đã chính thức xếp thứ 2 chung cuộc tại Premier League 2017/18 trước vòng
đấu cuối cùng khi đã hơn Tottenhm đứng sau 4 điểm.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
WEST HAM UNITED (3-4-2-1): Adrian; Angelo Ogbonna, Aaron
Cresswell, Declan Rice; Cheikhou Kouyate, Arthur Masuaku (Carroll 66'),
Mark Noble, Pablo Zabaleta; Marko Arnautovic, Manuel Lanzini, Joao Mario MANCHESTER UNITED (3-4-3): David De Gea; Chris
Smalling, Phil Jones, Victor Lindelof; Ander Herrera, Luke Shaw, Scott
McTominay, Antonio Valencia (Bailly 90'+3); Paul Pogba, Jesse Lingard
(Rashford 74'), Alexis Sanchez (Ashley Young 90'+2)
Mẹ chết lịm khi con trai học thạc sĩ ở nước ngoài bất ngờ đi cướp
10/05/2018 19:30 GMT+7
- Nghe
tin con trai bị bắt giữ vì khống chế 6 người trong 1 gia đình để cướp
tài sản, mẹ của đối tượng đã nhiều lần muốn tìm đến cái chết....
Hai
hôm nay, bà Thước (57 tuổi), mẹ của đối tượng Lê Đình Kiên (SN 1989) và
dân làng sống ở khu phố Nhật Tân (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) vẫn
chưa tin vào tai mắt mình khi hay tin cậu sinh viên hiền, mới đi du học
về bỗng trở thành “tên cướp”.
Hễ
ai đến nhà hỏi thăm thì mẹ của Kiên ra hiệu nói nhỏ, giữ im lặng vì sợ
bà nội của Kiên (80 tuổi, mẹ Việt Nam Anh hùng) sẽ sốc khi biết chuyện
về đứa cháu đích tôn của gia đình.
Ngồi thất thần trong căn nhà đóng kín cửa, bà Thước liên tục lau nước mắt, bà kể về buổi sáng xảy ra sự việc.
Căn nhà bà Thước, mẹ đối tượng Kiên đang ở
“Sáng
9/5, tôi bảo con trai dậy đi chạy thể dục cho khỏe khoắn, để ít hôm nữa
nó trở lại Trung Quốc học tập. Nhưng muộn giờ vẫn không thấy Kiên về
nhà, điện thoại không liên lạc được. Tôi cứ nghĩ nó đi loanh quanh trong
xóm, nên đóng cửa đi làm. Nhưng do vẫn thấy sốt ruột, lo lắng nên quay
trở về nhà cùng chồng đi tìm Kiên suốt cả buổi sáng, nhưng vẫn không
thấy con”, bà Thước kể.
Bà cho biết, Kiên là cậu con
trai cả trong gia đình có 2 anh em. Kiên tốt nghiệp 1 trường ĐH ở Hà Nội
và dành được học bổng đi du học, sang Trung Quốc học thạc sĩ.
Tên Kiên bị lực lượng công an khống chế
“Nó
học năm cuối ở Trung Quốc, trong thời gian nghỉ học làm luận án, Kiên
về nhà chơi. Mấy hôm trước nó định bay sang học, thì tôi nói con ở lại
thêm vài ngày để mẹ làm thịt gà bồi bổ, sang bên đó sợ thiếu thốn. Nhưng
không ngờ nó gây họa”, bà Thước nghẹn lời.
Sự việc xảy ra, mẹ của cậu sinh viên cũng như hàng xóm vẫn chưa thể hình dung vì nguyên nhân gì mà Kiên lại hành động như vậy.
“Tôi
sốc lên sốc xuống. Giá mà từ trước tới nay Kiên bộc lộ tính xấu như hút
thuốc, nghiện ngập, bài bạc... thì tôi không sốc, nhưng con trai của
tôi ngoan hiền được cả xóm làng khen.
Kiên sống rất
tình cảm. Lúc mẹ bận thì nó nấu ăn, làm vườn giúp mẹ. Mỗi năm Kiên từ
Trung Quốc về quê 2 lần. Gần đây, trên mạng có hiện tượng thôi miên,
giết người. Tôi luôn dặn con trai phải cẩn thận. Nó thường bảo với mẹ
không biết xã hội giờ vô cảm kiểu gì mà toàn giết người”, bà Thước kể.
Theo
những người hàng xóm gần nhà Kiên, họ quá bất ngờ khi nghe Kiên bị bắt.
“Chúng tôi không thể tin, vì Kiên sống rất hiền hành, ngoan, học giỏi.
Chưa bao giờ có tiếng xấu gì trong xóm làng”, 1 người dân cho biết.
Kể
từ thời điểm xảy ra cơ sự, bà Thước chỉ biết khóc và mong muốn gia đình
nạn nhân tha thứ. Bà sẽ đến gia đình nhà nạn nhân để xin tha thứ.
Căn nhà con gái tướng công an, nơi xảy ra sự việc
“Trong
họa có phúc. Rất may nó chưa gây ra tội chết. Giờ dư luận nói gì cũng
được, tôi sẽ đồng hành cùng con, tôi không muốn làm tổn thương nó”, bà
Thước nói.
Cũng theo bà Thước, khi nghe tin con trai
đi cướp và nói “cần 1 tỷ để chữa bệnh tim”, bà bất ngờ trước thông tin
này bởi Kiên sống khỏe mạnh. Bà luôn dò hỏi con có thiếu tiền không để
bà chu cấp, bà sợ con túng quá sẽ làm liều. Nhưng chưa khi nào Kiên nói
với mẹ Kiên thiếu tiền cả.
Trước đó, vào khoảng 5h
sáng ngày 9/5, đối tượng Lê Đình Kiên (SN 1989, trú phường Thạch Linh)
cầm theo dao nhọn, đột nhập vào gia đình chị T.H.Q (trú phường Trần
Phú).
Kiên đã cầm dao cắt đứt gân tay nữ giúp việc, khống chế 6 người trong gia đình chị Q. để cướp tài sản.
Rất
may thiếu tướng T.C.Tr. (công tác tại Bộ công an, bố ruột của chị Q.)
cùng đại úy N.X.H. và đại úy N.Q.V (thuộc phòng CSGT, công an Hà Tĩnh)
đã nhanh chóng có mặt, dùng tay không tước vũ khí, quật ngã, bắt giữ đối
tượng, giải cứu cả gia đình.
Tâm
bịt mặt đột nhập vào nhà người dân để trộm tài sản. Phát hiện nữ gia
chủ ở nhà với con nhỏ, nghi can này đã dùng dao khống chế, cướp tài sản
và hiếp dâm nạn nhân.
Như Dân trí đã thông tin, nữ bệnh nhân B.H.S. (66 tuổi, ngụ tại
quận Bình Thạnh) sau khi đến khám tại Bệnh viện Bình Dân, TPHCM đã
“được” bác sĩ Sử là người “có quen biết” với bệnh nhân “dụ” sang Bệnh
viện Đa khoa Bưu Điện để thực hiện phẫu thuật vào ngày 14/4.
Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện, nơi BS Sử thực hiện cuộc mổ khiến bệnh nhân gặp tai biến, tử vong
Theo thông tin từ thân nhân người bệnh, sau cuộc phẫu thuật nội soi
(tại Bệnh viện Bưu Điện - PV) xử lý tình trạng lồng ruột do BS Sử công
tác tại Bệnh viện Bình Dân và ê kíp các bác sĩ của Bệnh viện Bưu Điện
thực hiện, bệnh nhân bị tai biến: “Xuất huyết ổ bụng, nhiễm trùng vết
mổ, do quá trình mổ thiết bị gặp sự cố, may sót mũi, dẫn đến vết thương
hở…” Bệnh viện Bưu Điện đã mổ lại lần 2 nhưng bất thành nên chuyển bệnh
nhân qua Chợ Rẫy, tuy nhiên việc điều trị không mang lại kết quả, ngày
17/4 bệnh nhân tử vong.
Sau thông tin về cái chết của người bệnh được Dân trí phản ánh, Sở Y
tế đã yêu cầu các bên liên quan báo cáo vụ việc. Nội dung báo cáo được
công bố cho thấy, BS Sử khẳng định mình là người quen biết với bệnh nhân
nên vị bác sĩ này phủ nhận việc “cò kéo” đưa bệnh nhân từ Bệnh viện
Bình Dân sang Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện phẫu thuật.
Sau nội dung báo cáo nhanh nêu trên, phóng viên đã nhiều lần liên hệ
với bệnh viện Đa khoa Bưu Điện để làm rõ các vấn đề liên quan gồm: quá
trình tiếp nhận bệnh nhân, điều trị, phẫu thuật, tai biến và giải pháp
xử lý của bệnh viện; BS Sử được gia đình phản ánh là ai, có chuyên môn
trong lĩnh vực nào? Phẫu thuật nội soi bác sĩ Sử thực hiện cho người
bệnh tại Bệnh viện có hợp pháp hay không? Trách nhiệm của các bên liên
quan khi người bệnh gặp biến chứng, tử vong?
Bệnh viện Bình Dân không chấp thuận gặp phóng viên, các câu hỏi được gửi đến cũng không trả lời
Đã rất nhiều lần phóng viên liên hệ, đề nghị được gặp trực tiếp BS
Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân hoặc đại diện Ban giám đốc
bệnh viện để tìm hiểu các thông tin liên quan đến vụ việc trên nhưng
không được chấp thuận. Phía bệnh viện đề nghị phóng viên gửi các câu hỏi
để bệnh viện trả lời bằng văn bản
Ngày 3/5, qua hộp thư điện tử những vấn đề chính được phóng viên gửi
đến đại diện Phòng Truyền thông của Bệnh viện Bình Dân gồm:(1) Bệnh viện
Bình Dân có ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn với Bệnh viện Đa khoa Bưu
Điện hay không? (2) Việc bệnh viện Bình Dân không có chỉ định phẫu thuật
nhưng BS Sử (nhân sư của Bình Dân) đưa bệnh nhân sang Bệnh viện Đa Khoa
Bưu Điện thực hiện cuộc mổ là đúng hay sai; có được bệnh viện cho phép;
có tuân thủ quy chế của bệnh viện? (3) Cuộc phẫu thuật nội soi cho
người bệnh có đúng phạm vi chuyên môn của BS Sử? (4) Sau khi vụ việc xảy
ra, Bình Dân đã có những hình thức xử lý như thế nào đối với BS Sử;
trách nhiệm trong việc quản lý nhân sự của bệnh viện?
Đã 3 tuần trôi qua sau cái chết tức tưởi của người bệnh nhưng các
bệnh viện vẫn cố tình né tránh, không có bất kỳ động thái hợp tác nào
trước những bức xúc gia đình người bệnh và dư luận xã hội. Với hi vọng
cung cấp thông tin về diễn biến của vụ việc đến bạn đọc (ngày 9/5) phóng
viên đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế
TPHCM. Bà Huỳnh Mai cho biết: “Văn phòng đang chờ báo cáo của phòng chức
năng. Sở Y tế đã lập Hội đồng chuyên môn rồi, chúng tôi đang chờ kết
luận”.
Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông Thi đua Khen thưởng
(Bộ Y tế) cho biết: “Đa khoa Bưu Điện là bệnh viện không trực thuộc Bộ Y
tế mà trực thuộc Tập đoàn VNPT do Bộ Thông tin Truyền thông quản lý.
Bộ Y tế không trực tiếp quản lý, xử lý các vấn đề chuyên môn tại Bệnh
viện Bưu Điện. Bộ Y tế chỉ phối hợp xử lý các vấn đề chuyên môn trong
trường hợp Tập đoàn VNPT thuộc Bộ Thông tin Truyền thông có đề xuất”.
Vân Sơn
Tấn bi kịch mang tên Ban trọng tài VFF
19:45' 10/05/2018 (GMT+7)
|
Những bê bối
xung quanh chất lượng trọng tài điều khiển các trận đấu gần đây tại
V.League 2018 khiến người hâm mộ lo lắng cho sự phát triển của bóng đá
Việt Nam.
Năm 2011, cùng với cuộc cách mạng do các
ông bầu khởi xướng dẫn đến sự ra đời của VPF, Ban trọng tài VFF cũng
được thành lập để thay thế cho Hội đồng trọng tài quốc gia vốn mang rất
nhiều tai tiếng.
Ra đòn “triệt hạ” để giành ghế?
Khi đó, với sức mạnh từ sự “liên thủ”
của bầu Thắng, bầu Đức và bầu Kiên trong Hội đồng quản trị, VPF giành
quyền chủ động tuyệt đối trong vai trò tổ chức các giải bóng đá chuyên
nghiệp, nên việc thành lập ban trọng tài cũng khiến những nhân sự cũ của
Hội đồng trọng tài quốc gia như Chủ tịch Nguyễn Văn Mùi bị vô hiệu hóa.
VPF chính thức không mời trọng tài Nguyễn Văn Kiên trong phần còn
lại của mùa giải 2018, sau khi ông Kiên thổi penalty khiến HAGL mất
chiến thắng trước CLB Khánh Hòa. Ảnh: Minh Chiến.
Tuy nhiên, sau khi bầu Kiên vướng vòng
lao lý năm 2012, mọi thứ đã xoay chiều. Chỉ gần 1 năm sau đó, khi mọi
thứ đang khá suôn sẻ, thì 2 lãnh đạo của Ban trọng tài là ông Dương Vũ
Lâm và ông Đoàn Phú Tấn bất ngờ bị đình chỉ chức vụ cùng tai tiếng trong
nghi án “nhận tiền hối lộ” của các vị vua áo đen tại V.League 2013.
Nghi án sau đó đã được kết luận là không
có bằng chứng, nhưng người mất chức là thật. Sự việc này khiến rất
nhiều người nghĩ có sự tranh giành quyền lực nào đó trong giới trọng tài
và khi tâm sự với báo giới thời điểm ấy, bản thân ông Đoàn Phú Tấn gọi
đây là "lợi dụng tình huống để triệt hạ nhau” hay “nguy cơ phá hoại từ
ngay trong nhà".
Không lâu sau nghi án kể trên, ông
Nguyễn Văn Mùi, cựu chủ tịch hội đồng trọng tài quốc gia trở lại với
chiếc ghế trưởng ban trọng tài VFF.
Bất chấp tất cả để giữ ghế
Bốn năm kể từ ngày ông Nguyễn Văn Mùi
trở lại với ghế trưởng ban trọng tài, cũng là 4 năm sóng gió của giới
cầm còi Việt Nam. Những sai lầm có hệ thống, những lời chỉ trích đến mức
cay nghiệt, lòng tin của các đội bóng và người hâm mộ chạm đáy, nhưng
ông Mùi vẫn yên vị với chiếc ghế của mình.
Năm 2016, trong trận đấu giữa CLB Quảng
Ninh và CLB Sài Gòn tại vòng 9 V.league, trọng tài Nguyễn Trọng Thư, con
trai trưởng ban Nguyễn Văn Mùi thổi "quả phạt đền tưởng tượng" mang về 3
điểm cho đội chủ nhà trong sự bức xúc của CLB Sài Gòn và người hâm mộ
khi trận đấu chỉ còn 3 phút nữa là khép lại.
Rất may cho trọng tài này là cũng vòng
đấu đó, người đồng nghiệp Hà Anh Chiến mắc sai lầm nghiêm trọng trong
trận đấu SLNA gặp CLB Thanh Hóa để rồi phải trở thành “con tốt thí” với
truyền thông, còn Nguyễn Trọng Thư vẫn bình an vô sự.
Sang đến mùa giải 2017, quý tử của ông
trưởng ban lại trở thành tâm điểm trên sân Thống Nhất trong trận đấu
giữa CLB Long An và đội TP.HCM, nhưng kịch bản cũ vẫn lặp lại khi chẳng
ai có thể động vào “nhóm lợi ích”. Nhắc lại những câu chuyện cũ để thấy
rằng, dường như đang có một “liên minh ma quỷ” trong giới trọng tài Việt
Nam, và họ sẵn sàng chà đạp lên tất cả để tồn tại.
Nói đến sự “bất chấp” hay “trơ lỳ”, thì
đương kim trưởng ban Nguyễn Văn Mùi có lẽ đã tìm được người kế nhiệm
xứng đáng khi Phó ban Dương Văn Hiền sau nhiều năm đồng hành dường như
đã học được phẩm chất này từ cấp trên.
Ông Dương Văn Hiền chịu rất nhiều tai tiếng khi làm nhiệm vụ.
Những phát ngôn và hành động của vị này
sau đề xuất của công ty VPF về công tác trọng tài cho thấy rằng ông sẽ
là người kế nhiệm xứng đáng, nếu bóng đá Việt Nam vẫn còn cần một trưởng
ban trọng tài có độ “lỳ” giống như ông Mùi.
Còn về phía VPF, sử dụng quyền của đơn
vị tổ chức giải và cũng là đơn vị bỏ tiền ra chi trả cho công tác trọng
tài, nhưng chắc chắn bầu Tú đang ở vào thế “chống lại mafia” khi động
vào “nhóm lợi ích” vốn đã độc quyền ở bóng đá Việt Nam nhiều năm qua.
Khó khăn, nhưng chắc chắn đây là điều
cần làm và lẽ ra phải làm từ lâu vì nếu cứ để những "quyền lực đen” tồn
tại, bóng đá Việt Nam sẽ còn thêm nhiều lần nữa phải chứng kiến những bi
kịch mang tên “trọng tài”.
Theo Zing
Đình chỉ cán bộ thuế nhận tiền 'bồi dưỡng' của người dân
19:44' 10/05/2018 (GMT+7)
|
Nhận
29 triệu đồng tiền bồi dưỡng của người dân để giúp làm thủ tục chuyển
mục đích sử dụng đất, một cán bộ thuế bị tạm đình chỉ công tác.
Ngày 10/5, lãnh đạo Chi Cục thuế TP.Đà
Lạt xác nhận Cục thuế tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định tạm đình chỉ công
tác 2 tuần (từ ngày 9 đến 23/5) đối với bà Ngô Thị Minh Thanh (42
tuổi), cán bộ Đội quản lý thu thuế trước bạ, thu khác và thu nhập cá
nhân (phụ trách chấm bộ thuế đất phi nông nghiệp), để làm rõ hành vi
nhận tiền của một người dân trên địa bàn.
Trước đó bà Lê Thị Tuyết Anh (ngụ đường
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.1, TP. Đà Lạt) có cho bà Thanh mượn 110 triệu đồng
(có giấy viết tay của bà Thanh). Nội dung bà Thanh cam kết đến ngày
11/5/2018 sẽ giúp bà Anh đóng 81 triệu đồng tiền chuyển mục đích quyền
sử dụng đất của một lô đất tại đường Bạch Đằng, P.7 (Đà Lạt), số tiền
còn lại bà Anh bồi dưỡng cho bà Thanh.
Tuy nhiên, lời cam kết chưa được thực
hiện thì giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, thỏa thuận ban đầu không
được thực hiện. Do quyền lợi bị ảnh hưởng nên bà Anh đã phản ánh sự việc
đến lãnh đạo Chi Cục thuế TP.Đà Lạt.
Vụ việc đang được Chi Cục thuế TP. Đà Lạt làm rõ.
Theo Thanh Niên
Cận cảnh "dàn" cỗ máy chiến tranh uy lực trong cuộc diễu binh oai hùng của Nga
19:43' 10/05/2018 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Không
có gì ngạc nhiên khi lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng của Nga đặc
biệt thu hút sự quan tâm của những đối thủ đang đối đầu và cạnh tranh
với Nga bởi qua sự kiện này, người ta có thể phần nào thấy được sức mạnh
của một trong những cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.
Ảnh 1/15Xem slide
Phương tiện bọc thép tấn công hạng nặng Kurganets-25 tại lễ diễu binh của Nga
Vũ khí của Nga từ lâu đã nổi danh là
những vũ khí có sức mạnh chiến đấu hàng đầu thế giới. Nga cùng với Mỹ là
hai cường quốc mạnh nhất về vũ khí cũng là hai nhà xuất khẩu vũ khí lớn
nhất thế giới.
Trong những lễ diễu binh hoành tráng
hàng năm nhằm kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít Đức, Nga luôn tranh thủ
cơ hội để phô diễn phần nào sức mạnh quân sự hàng đầu của họ đồng thời
cũng trình làng những thứ vũ khí mới tối tân của họ.
Cuộc diễu binh ở Quảng trường Đỏ năm nay
có sự tham gia của 159 hệ thống vũ khí và 75 máy bay. Những vũ khí xuất
hiện trong lễ diễu binh bao gồm các loại chiến đấu cơ, trực tăng, xe
tăng, phương tiện bọc thép, tên lửa và cả những phương tiện, thiết bị
quân sự hỗ trợ. Những vũ khí chủ chốt thường xuất hiện trong các cuộc
diễu binh hàng năm của Nga là hệ thống tên lửa phòng không tối tân
S-400, xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, xe tăng chiến đấu T-14 Armata, hệ
thống vũ khí phòng không tầm ngắn Tor-M2DT dành riêng cho vùng Bắc Cực,
hệ thống pháo tự hành Msta-S 152mm, xe tăng huyền thoại T-34...
Ngoài những vũ khí thiện chiến hàng đầu
thường xuyên được Nga “khoe” ra trong các lễ diễu binh hoành tráng Ngày
Chiến thắng hàng năm, năm nay cũng như thường lệ đều có sự ra mắt lần
đầu của một vài vũ khí tối tân.
Trong số hơn 70 máy bay tham gia vào màn
trình diễn bay được trông chờ hàng đầu trong lễ diễu binh có sự tham
gia của một cặp chiến đấu cơ tàng hình tối tân nhất của Nga - Sukhoi
Su-57. Đây là lần đầu tiên chiếc máy bay “bảo bối” này của Nga xuất hiện
trong một lễ diễu binh. Là chiến đấu cơ thế hệ mới tiếp theo, những
chiếc Su-57 được trang bị hệ thống điện tử hàng không cực kỳ tối tân có
khả năng tự động đánh giá các tình huống trên chiến trường. Chiến đấu cơ
Su-57 có thể phát hiện các mối đe dọa ở trên không, dưới mặt đất và
trên biển từ khoảng cách vượt xa bất kỳ hệ thống radar hiện đại nào.
Ngoài ra, chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới của Nga còn có khả năng tấn
công các mục tiêu sở hữu nhiều loại vũ khí hiện đại bao gồm các tên lửa
đất đối không, không đối không tầm ngắn, tầm trung và thậm chí là cả các
tên lửa chống radar.
Ngoài sự có mặt của cặp chiến đấu cơ
Su-57 nói trên, công chúng còn lầu đầu tiên tiên được chiêm ngưỡng một
loại tên lửa hành trình siêu âm được phóng từ trên không mới tinh của
Nga. Đó là tên lửa Kinzhal (Dao Găm). Tên lửa này được thiết kế để duy
trì sự cân bằng chiến lược toàn cầu và nó đã được đích thân Tổng thống
Nga Vladimir Putin giới thiệu lần đầu tiên vào tháng Ba vừa rồi. Ông chủ
điện Kremlin tự hào khoe rằng Kinzhal là một trong số những vũ khí tối
tân nhất đang được Nga phát hiển hiện nay.
Tên lửa Kinzhal được trang bị cho tiêm
kích đánh chặn siêu âm MiG-31 là cặp đôi vũ khí “gây sốt” khi chúng có
màn ra mắt trong lễ diễu binh ngày hôm qua (09/05).
Tên lửa tối tân Kinzhal được thiết kế để
có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng không hiện có và thậm chí là cả
những hệ thống trong tương lai, đồng thời nó có thể bay với vận tốc
nhanh hơn gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Tên lửa Kinzhal được phóng đi từ
những chiếc máy bay có khả năng bay ở độ cao lớn như MiG-31K và có tầm
bắn lên tới 2.000km.
Tên lửa Kinzhal có thể được trang bị đầu
đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân. Hồi cuối tháng Ba vừa rồi, Tư
lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ (STRATCOM) – Tướng Không quân John Hyten
thừa nhận, Mỹ không có “bất kỳ hệ thống phòng không nào để có thể chặn
được một vũ khí như vậy” (tên lửa Kinzhal). Ông Hyten cũng miêu tả tình
hình “rất khó khăn” khi được hỏi về năng lực phòng thủ của Mỹ trước một
cuộc tấn công bằng tên lửa siêu âm như tên lửa Kinzhal.
Ngoài chiến đấu cơ Su-57 và tên lửa
Kinzhal, lễ diễu binh năm nay còn chứng kiến sự trình làng của robot
chiến đấu Uran-9 và máy bay tấn công không người lái Korsar. Robot
Uran-9 được trang bị pháo tự động 30 mm, tên lửa chống tăng và ống phóng
đạn cháy đem lại sức mạnh tác chiến vượt trội trên chiến trường. Trong
khi đó, máy bay chiến đấu không người lái Korsar có thể mang bom, tên
lửa và thực hiện hoạt động trinh sát.
Kiệt Linh(tổng hợp)
Tấm bản đồ Thủ Thiêm sao lại sốt sình sịch đến thế?
11/05/2018 03:05 GMT+7
-
Cái tên Thủ Thiêm đang gây xôn xao dư luận khi có người hài hước đề
xuất “cần phát lệnh truy nã tấm bản đồ mất tích”, vì suốt 20 năm qua,
dẫu “nỗ lực” đến mấy, TP.HCM vẫn chưa tìm thấy nó. Câu chuyện tưởng
chừng vô lý ấy cho thấy, phía sau tấm bản đồ qui hoạch được cho là thất
lạc đã hé lộ nhiều sự thật khác.
Buổi tiếp xúc cử tri
của đoàn ĐBQH TP.HCM hôm qua với hàng chục ý kiến đầy bức xúc của cử
tri quận 2 xung quanh việc cưỡng chế thu hồi đất giao cho DN có nhiều
điều bất thường, thu hồi đất ngoài ranh giới qui hoạch, giá đền bù thấp
hơn nhiều lần so với thực tế, khiến nhiều gia đình phải khổ sở vì thiếu
thốn chỗ ở, cuộc sống bị đảo lộn… cho thấy việc tấm bản đồ qui hoạch Thủ Thiêm bị thất lạc không còn đơn giản là sự không chuyên nghiệp của cơ quan hành chính địa phương nữa.
Nó bắt đầu cho dư luận thấy một câu chuyện khác nghiêm trọng hơn, phía sau sự “lòng vòng” của cơ quan chức năng TP.HCM.
Cử
tri Nguyễn Hồng Quang cho biết, tấm bản đồ này người dân lấy từ Cục Lưu
trữ, vậy tại sao TP nói không thấy bản đồ? Ảnh: Văn Châu
Đề nghị ''truy nã tấm bản đồ...''
Trong
khi các cơ quan chức năng TP.HCM cho rằng chưa tìm ra tấm bản đồ qui
hoạch Thủ Thiêm, thì người dân lại dễ dàng tìm thấy nó ở Cục Lưu trữ và
sẵn sàng trưng ra với ĐBQH. Vì thế, lời đề nghị “truy nã tấm bản đồ thất
lạc” đang lan truyền được cho là mang tính hài hước. Bởi lẽ, nếu có tấm
bản đồ qui hoạch một khu đô thị tầm cỡ như Thủ Thiêm được lập ra kèm
với Quyết định phê duyệt của Thủ tướng ngày ấy thì với tính chất quan
trọng như vậy, nó phải được lưu trữ ở rất nhiều cơ quan chuyên môn từ
địa phương đến TƯ.
Tấm bản đồ ấy không thể mất chỉ vì một vài lần
chuyển cơ quan, cũng không thể mất khi tất cả các loại hồ sơ tài liệu
khác kèm theo vẫn còn nguyên. Lại càng vô lý khi nó lại bị thất lạc đồng
loạt ở tất cả các cơ quan!
20 năm người dân có đất đai, nhà cửa
bị thu hồi giải tỏa phục vụ dự án KĐT Thủ Thiêm liên tục khiếu kiện từ
địa phương đến TƯ. Cũng là 20 năm, các cơ quan chức năng TP.HCM khất lần
khất hồi về “tấm bản đồ thất lạc”.
Mà một khi lời hứa được nhắc
đi nhắc lại nhiều lần thì sự nghi hoặc của người dân với cơ quan công
quyền cũng ngày càng nhiều hơn. Cách giải thích của người phát ngôn
UBND TP.HCM rằng “chỉ là chưa tìm thấy chứ không phải là mất hay không
có” là quá mơ hồ, trừu tượng.
Không tìm ra bản đồ qui hoạch tổng
thể khi Thủ tướng phê duyệt năm 1996, nhưng Thủ Thiêm lại có rất nhiều
bản đồ qui hoạch khác được lập sau này phục vụ cho việc triển khai dự
án.
Người dân nghi ngờ những lần điều chỉnh sau đó, các cơ quan
chức năng TP đã không làm đúng với qui hoạch ban đầu. Nhiều người cho
rằng đất đai, nhà cửa của họ nằm ngoài qui hoạch nhưng vẫn bị cưỡng chế
thu hồi để giao cho doanh nghiệp. Phải chăng tấm bản đồ đã bị “thất lạc
đúng qui trình” để lấp liếm chuyện này. Vì sao 160ha đất tái định cư biến mất?
Cần thiết phải nhắc lại chuyện này, vì hơn 10 năm trước,
một số báo lớn đồng loạt đăng bài, nêu thắc mắc: “Vì sao 160 ha đất tái
định cư của người dân Thủ Thiêm biến mất”?
Rồi cũng chính các báo
đã tìm ra câu trả lời sau khi điều tra, 160 hecta đất ấy không biến mất,
mà chỉ chuyển địa chỉ từ đất định cư của dân sang hàng chục dự án bất
động sản khác của các doanh nghiệp. Cho nên, nói tấm bản đồ qui hoạch
(nếu có) mà tự dưng biến mất là vô lý.
Trong khi đó, mới đây, ông Võ Viết Thanh
- nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định: Không hề có tấm bản đồ nào
như vậy. Mà chỉ có 13 tờ bản đồ chi tiết về giao thông, điện, nước, các
phân khu chức năng…Cho nên nói đi tìm tấm bản đồ thất lạc là điều không
thể!
Còn nhớ, năm 2015, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải được
báo chí ca ngợi hết lời vì chỉ mất 30 phút tiếp dân đã giải quyết được
vụ khiếu kiện đất đai ròng rã gần 10 năm của ông Lê Văn Lâm.
Ảnh: Văn Châu
Năm
sau, ông lại xuất hiện tươi tắn trên nhiều tờ báo khi cũng chỉ vài mươi
phút, đã giải quyết xong vụ khiếu kiện kéo dài 25 năm của ông Võ Văn
Khuyến. Thế nên dư luận thật khó hiểu khi là người kế nhiệm ông Võ Viết
Thanh, trực tiếp chỉ đạo triển khai dự án KĐT Thủ Thiêm: Vì sao ông Lê
Thanh Hải và các cơ quan chức năng TP.HCM lại không biết đến 13 tấm bản
đồ này, mà cứ trả lời loanh quanh với dân, khiến họ càng thêm bức xúc,
kéo nhau đi kiện tụng khắp nơi. Không chấp nhận cách hành xử mập mờ
Người
dân có quyền nghi ngờ sự lòng vòng của một số cá nhân trong các cơ quan
chức năng TP.HCM xung quanh câu chuyện tấm bản đồ Thủ Thiêm bị thất
lạc. Người dân cũng mong, với tinh thần giải quyết công việc một cách
rốt ráo như đã từng làm với một vài trường hợp khiếu nại trong 30 phút
năm nào, ông Lê Thanh Hải, với tư cách là người từng đứng đầu chính
quyền TP.HCM một thời, hãy giúp chính quyền đương nhiệm,“có lời” với dân
một cách rõ ràng, giúp họ giải tỏa bức xúc bấy lâu.
Dư luận có
quyền nghi ngờ những khuất tất phía sau sự quanh co về con đường lòng
vòng của tấm bản đồ Thủ Thiêm suốt 20 năm qua. Giả sử tấm bản đồ ấy từng
tồn tại, thì không phải ngẫu nhiên mà nó lại đồng loạt biến mất ở tất
cả những nơi cần lưu giữ. Còn nếu tấm bản đồ ấy chưa từng có, thì rõ
ràng là có người cố ý bỡn cợt pháp luật, lừa dối nhân dân, lừa dối chính
quyền, làm tổn hại uy tín của Đảng và Nhà nước.
Một Đảng suốt đời
phục vụ quốc gia dân tộc, một Chính phủ Kiến tạo - Liêm chính - Hành
động và Vì dân, thì không thể chấp nhận cách hành xử mập mờ, bỡn cợt với
pháp luật dù là của chỉ một vài cá nhân trong bộ máy công quyền!
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng thông tin về bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm bị thất lạc.
Vân Thiêng
Chuyện gì đã xảy ra ở Malaysia?
10 tháng 5 2018
Bác sĩ Mahathir Mohamad, 92 tuổi, cựu Thủ tướng Malaysia, vừa giành thắng lợi lịch sử trong cuộc bầu cử ở đất nước này.
Bầu cử Malaysia: Phe đối lập giành thắng lợi lịch sử Ở tuổi 92, Mahathir Mohamad trở lại ngoạn mục
Vậy chuyện gì đã xảy ra trong chính trị Malaysia?
Kể
từ khi không còn là thuộc địa Anh năm 1957, Malaysia đã luôn nằm dưới
sự cai trị của đảng Liên minh (Parti Perikatan), và từ năm 1973, liên
minh kế tục của đảng này là Barisan Nasional.
Tổ chức Dân tộc Mã
Lai Thống nhất (UMNO), chính đảng lớn nhất của Malaysia, là thành viên
sáng lập của Barisan Nasional, và tiền thân là Liên minh.
Toàn bộ các thủ tướng trước nay của Malaysia đều là thành viên UMNO, gồm cả Mahathir Mohamad (1981-2003).
Nhưng
tháng 2/2016, ông Mahathir Mohamad bỏ đảng UMNO, nói rằng đảng này đã
"ủng hộ tham nhũng" dưới trướng Thủ tướng Najib Razak.
Mahathir Mohamad quyết định gia nhập liên minh các đảng đối lập có tên Pakatan Harapan.
Trước bầu cử ngày 9/5, đa số vẫn tin rằng Barisan
Nasional tiếp tục chiến thắng mặc dù uy tín liên minh dưới thời Najib
Razak đã giảm.
Nhưng kết quả chính thức cho thấy họ không giành đủ
ghế tại quốc hội. Pakatan Harapan giành 113 trong 222 ghế, Barisan
Nasional được 79, và đảng Hồi giáo PAS được 18.
Vì sao Barisan Nasional thua?
Vẫn là vì kinh tế. Chi phí đời sống đã tăng cao, chính phủ lại đặt ra thuế về hàng hóa và dịch vụ gây mất lòng dân.
Nhưng tham nhũng từ mấy năm qua trở thành vấn đề lớn nhất ở Malaysia.
Thủ tướng Najib Razak lập một quỹ đặc biệt để khuyến khích đầu tư nước ngoài. Nhưng những người liên quan bị cáo buộc tham ô.
Chính
ông Najib bị cáo buộc bỏ túi 700 triệu đôla. Ông luôn bác bỏ sai trái,
và được kết luận không có tội ở trong nước. Nhưng các nước khác như Mỹ
vẫn đang điều tra ông và quỹ.
Mahathir Mohamad, từng là người bảo trợ cho Najib, đã lên án đồ đệ của mình.
Vào tháng Giêng, ông nói sẽ ra tranh cử, và sẽ chiến thắng "trừ phi Najib gian lận".
Trong cuộc bầu cử đã có nhiều tố cáo gian lận.
Chính
phủ cũng lấy lý do "tin giả" và nhanh chóng thông qua luật tống giam
những ai chia sẻ "tin giả". Một số người cho rằng đây là cách chặn miệng
chỉ trích.
Sau bầu cử là gì?
Dự kiến ông Mahathir sẽ lên làm thủ tướng cao tuổi nhất thế giới.
Khi ông còn nắm quyền, ông được ca ngợi đã đưa Malaysia thành nền kinh tế hiện đại.
Nhưng
ông cũng bị chỉ trích là tống giam người chống đối và duy trì sự thống
trị của người Mã Lai Hồi giáo so với thiểu số người Hoa và Ấn.
Nay
chống lại chính hệ thống ông từng giúp tạo dựng, Mahathir hứa hẹn sẽ có
những cải tổ như hạn chế nhiệm kỳ lãnh đạo, bãi bỏ luật về hàng hóa và
dịch vụ.
Trong lúc tranh cử, Mahathir nói bản thân ông từng làm
thủ tướng năm nhiệm kỳ, nhưng ông tin rằng thủ tướng "không nên ở lâu
quá".
"Hai nhiệm kỳ là tốt," ông nói.
Ông cũng nói rằng nếu trở thành thủ tướng lần nữa, ông sẽ chỉ tại vị "hai hoặc ba năm".
Một
chính phủ mới, lần đầu tiên không thuộc phe Barisan Nasional, sẽ phải
tìm cách kiểm soát bộ máy nhà nước, và đối diện câu hỏi về chính sách
giúp đỡ cho cộng đồng Mã Lai trong các lãnh vực.
Một câu hỏi nữa là quan hệ từ nay giữa Mahathir Mohamad và cựu thù chính trị Anwar Ibrahim.
Anwar
Ibrahim, nay 70 tuổi, từng là phó thủ tướng của Mahathir, cho đến năm
1998 khi ông bị cách chức, và sau đó tống giam 6 năm vì tội tham nhũng.
Sau một phiên tòa năm 2000, Anwar lại bị kết án thêm 9 năm tù.
Năm 2004 ông được tự do, không lâu sau khi Mahathir rời chức thủ tướng.
Anwar trở thành lãnh đạo phe đối lập nhưng rồi bị án tù 5 năm vào 2015.
Cuối năm 2016, Anwar và Mahathir cam kết sẽ hợp tác để đánh bại Najib.
Mahathir sau này thừa nhận ông đã sai khi sa thải Anwar và rằng việc để Najib lên làm thủ tướng là "sai lầm lớn nhất" của ông.
Mahathir hứa sẽ ân xá cho Anwar, để ông này có thể làm thủ tướng.
Nhưng không rõ liệu quan hệ tình thân nối lại giữa hai người sẽ kéo dài hay không.
"Canh bạc Iran", cuộc trả đũa của ông Trump và cú đòn giáng vào nền kinh tế thế giới
TS. Terry F. Buss |
12
Ảnh: Arab News
Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm 2016-2017, ứng
cử viên Donald Trump đã nhắc đi nhắc lại rằng ông muốn đảo ngược các di
sản của Barack Obama.
Để làm được điều đó, ông Trump đề ra khẩu hiệu "Nước Mỹ trước tiên" và "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại".
Hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran
là việc cuối cùng trong danh sách một loạt các chính sách mà ông Trump
đã sửa đổi, bao gồm: hạn chế nhập cư bất hợp pháp, rút khỏi thỏa thuận
chung Paris về biến đổi khí hậu, gỡ bỏ các hạn chế doanh nghiệp, rút Mỹ
khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tái thiết quân đội,
cắt giảm một lượng lớn tiền thuế, đối đầu thương mại với Trung Quốc, và
đưa ra chính sách cứng rắn với Triều Tiên.
Tất cả những động thái ấy của ông Trump cho thấy ông đã giữ lời hứa khi còn tranh cử.
Do
đó, không ai nên cảm thấy bất ngờ khi ông Trump tái áp đặt các cấm vận
lên chương trình hạt nhân Iran và kêu gọi tái đàm phán lại thỏa thuận.
Tuy vậy, cả thế giới vẫn bàng hoàng khi ông Trump chính thức tuyên bố
quyết định của mình! Bối cảnh
Tại sao ông Trump phản đối thỏa thuận hạt nhân?
Ngoại
trưởng John Kerry dưới thời ông Obama đã chủ trì các cuộc đàm phán giữa
các đại diện từ các nước Anh, Pháp, Đức, liên minh châu Âu (EU), Nga và
Trung Quốc. Trong một nỗ lực đạt được thỏa thuận, ông Kerry đã thành
công trong việc yêu cầu Iran phải đóng băng - chứ không phải hủy bỏ hoàn
toàn - chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này.
Để
Iran đồng ý thỏa thuận, ông Kerry đã cho phép Tehran tiếp tục phát
triển chương trình tên lửa đạn đạo (với khả năng mang theo đầu đạn hạt
nhân) và làm giàu uranium (có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí).
Ông
Kerry khiến các thanh tra vũ khí của Liên Hợp Quốc khó có thể giám sát
sự tuân thủ của Iran. Bên cạnh đó, ông cũng giúp gỡ bỏ các quy định cấm
Iran sử dụng hệ thống ngân hàng quốc tế và tham gia hàng loạt hoạt động
tài chính quốc tế khác.
Nhà máy hạt nhân ở Bushehr, Iran. Ảnh: AP
Qua
các cuộc đàm phán của ông Kerry, Iran đã nhận lại được khoản tài sản
trị giá 100 tỉ USD bị phong tỏa ở nước ngoài sau khi nước này vi phạm
các lệnh cấm về vũ khí hạt nhân của Mỹ và Liên Hợp Quốc. Theo một số
thông tin mật, ông Kerry còn bí mật chuyển 1,7 tỉ USD cho Iran để đổi
lại các con tin Mỹ bị Iran bắt giữ.
Thỏa thuận vũ khí hạt nhân
là một phần trong chính sách đối ngoại ở Trung Đông của ông Obama. Ông
Obama cảm thấy hầu hết các vấn đề ở Trung Đông đều xuất phát từ tầm ảnh
hưởng sâu rộng của Ả Rập Xê út cũng như từ sự tách biệt của Iran trong
khu vực.
Cựu tổng thống Obama đã giúp Iran trở nên mạnh mẽ hơn
trong khi các nước Ả rập - đồng minh lâu năm của Mỹ - phải chịu thiệt
thòi. Mặc khác, từ năm 1979, Iran đã là quốc gia đối địch với Mỹ, bị gắn
mác là quốc gia tài trợ khủng bố điển hình trong khu vực.
Thay
vì ra tay ngăn chặn Iran tài trợ khủng bố và gây ra hàng loạt vấn đề tại
Lebanon, Syria, Yemen, Palestine, Iraq và Israel – một đồng minh khác
của Mỹ, ông Obama đã "nhắm mắt làm ngơ" và cho phép Iran trở thành quốc
gia nắm tầm ảnh hưởng lớn ở Trung Đông.
Khi gỡ bỏ các cấm vận
lên Iran, ông Obama hi vọng Tehran sẽ tái gia nhập cộng đồng các nước
chuộng hòa bình. Nhưng Iran không làm như vậy. Cuộc nội chiến Syria và
Yemen là những kết quả dễ thấy nhất. Tehran đã đe dọa các đường giao
thương trên biển xung quanh biên giới nước này.
Hồi năm 2015,
nhận thấy Quốc hội ít có khả năng chấp nhận thỏa thuận hạt nhân Iran,
ông Obama đã thực hiện một loạt các động thái để thỏa thuận này có hiệu
lực mà không thông qua Quốc hội. Quốc hội Mỹ không ủng hộ và chưa từng
đồng thuận với cam kết hạt nhân Iran.
Tệ hơn nữa, rất nhiều hạng
mục của thỏa thuận đã bị chính quyền Mỹ hiểu sai, trong khi các phần
khác không được tuyên bố công khai trước công chúng.
Theo thông
cáo, các thanh tra của LHQ sẽ có quyền kiểm tra khu sản xuất vũ khí hạt
nhân của Iran 24/7, nhưng trên thực tế, những khu thuộc quyền quản lí
của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRG) được miễn trừ khỏi sự giám
sát này.
Ông Netanyahu tiết lộ số tài liệu tình báo về chương trình hạt nhân Iran.
Tháng
4/2018, Israel tung loạt tài liệu chứng tỏ Iran không trung thực về
chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này. Theo Israel, Iran
đã vi phạm Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT).
Vậy nên, vấn đề của ông Trump nằm ở cả ông Obama, ông Kerry và Iran.
Theo
như thỏa thuận đó, tại sao Iran tiếp tục được phát triển chương trình
vũ khí trong vài năm qua? Tại sao Iran cần tên lửa đạn đạo có khả năng
mang đầu đạn hạt nhân? Tại sao Iran cần năng lượng hạt nhân khi quốc gia
này có trữ lượng dầu mỏ dồi dào? Tại sao Mỹ cho phép Iran thổi bùng các
mâu thuẫn và tài trợ khủng bố ở Trung Đông? Và còn rất nhiều vấn đề
khác nữa? Canh bạc của ông Trump
Tháng 10/2017,
theo luật Mỹ, ông Trump tuyên bố Iran không tuân thủ "tinh thần và điều
khoản" của thỏa thuận. Ông Trump sau đó buộc châu Âu phải mở lại các
cuộc đàm phán với Iran, yêu cầu nước này phải dừng chương trình tên lửa
đạn đạo và cắt giảm chương trình phát triển vũ khí hạt nhân một cách
nghiêm túc hơn.
Ông Trump đã cho châu Âu tới hạn ngày 8/5/2018 để
tái đàm phán. Châu Âu từ chối, cho rằng việc tái đàm phán thỏa thuận sẽ
khiến thỏa thuận sụp đổ. Vấn đề nằm ở chỗ, châu Âu khẳng định thỏa
thuận hạt nhân có nhiều lỗ hổng, nhưng cùng lúc lại không muốn xử lí
triệt để các vấn đề. Vậy nên, ông Trump rút lui khỏi thỏa thuận.
Một
yếu tố phức tạp khác là trước đây, các giám sát viên vũ khí hạt nhân
của Liên Hợp Quốc đã báo cáo rằng Iran tuân thủ các điều khoản của thỏa
thuận. Theo tờ National Review, ông Kerry đã buộc LHQ báo cáo những kết
quả không rõ ràng và khó kiểm chứng.
Mọi chuyện chưa dừng ở đó.
Nga và Trung Quốc - ở mức độ nào đó - ủng hộ Iran một cách nhiệt tình.
Gần đây, Nga đã bán cho Iran vài nhà máy năng lượng hạt nhân và một hệ
thống phòng không tối tân. Tất nhiên, các lực lượng quân sự của Iran và
Nga ở Syria đều ủng hộ tổng thống Bashar al-Assad.
Chưa kể, 1/3
người Mỹ ủng hộ Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Thú vị hơn cả,
ngay từ lúc kí thỏa thuận, 2/3 người Mỹ đã cho rằng cam kết này không có
hiệu quả. Đảng Dân chủ tại Quốc hội sẽ không ủng hộ ông Trump và một số
thành viên đảng Cộng hòa cũng chọn không tham gia. Vậy nên, có rất ít
hỗ trợ về mặt chính trị.
Ảnh: RedState
Điểm
mấu chốt ở đây là: ông Trump có rất ít hoặc gần như không nhận được sự
ủng hộ cả ở trong nước lẫn trên thế giới, mặc cho những hành động của
ông có đúng đắn tới đâu đi chăng nữa.
Mặc dù không ai biết
chắc, nhưng có thể quyết định của ông Trump đã nhận được sự ủng hộ từ
các vị trí quan trọng mới được ông bổ nhiệm vào Nhà Trắng.
Cựu
ngoại trưởng Rex Tillerson, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia H. R. McMaster,
Chánh Văn phòng John Kelly và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã từng
theo sát và buộc ông Trump phải tuân thủ chính sách an ninh quốc gia và
quốc tế của Mỹ.
Ông Trump đột ngột sa thải ông Tillerson và ông
McMaster vài tuần trước, thay thế họ bằng những nhân vật "diều hâu", cụ
thể là ông Mike Pompeo trong vị trí Ngoại trưởng và ông John Bolton ở vị
trí Cố vấn An ninh. Cả hai người này đều muốn đối đầu với Iran.
Kể
từ cuộc sa thải, ông Mattis và ông Kelly đều giữ yên lặng một cách bất
thường. Do đó, không còn ai trong vòng thân cận của tổng thống Trump lên
tiếng phản đối quyết định của ông nữa. Chính trường kì lạ
Cuộc
cạnh tranh Obama/Trump dường như đã làm bộc lộ những điểm yếu nhất
trong chính trường Mỹ, hai trong số đó là vấn đề về Iran và Nga.
Dưới
thời ông Obama, các cơ quan tình báo Mỹ đã thu thập thông tin xoay
quanh lời nhắn của các nhân viên chiến dịch tranh cử của ông Trump với
nước ngoài. Hàng loạt cơ quan tình báo bắt đầu chia sẻ thông tin cho
nhau.
Chia sẻ tin nhắn và thông tin của công dân Mỹ là bất hợp
pháp. Những "chiêu trò bẩn" này đã dẫn tới ít nhất 4 cuộc điều tra quốc
hội, một cuộc điều tra của FBI và một cuộc điều tra từ công tố viên đặc
biệt nhằm vào ông Trump.
Thú vị ở chỗ, Ben Rhodes, người soạn thảo
diễn văn của ông Obama, cũng được cho là liên quan đến việc chia sẻ
thông tin nói trên. Sau khi nói dối trên chương trình truyền hình quốc
gia về thỏa thuận hạt nhân Iran, ông Rhodes đã trở nên nổi tiếng theo
hướng tiêu cực.
Tháng 5/2016, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí
New York Times, ông Rhodes thú nhận rằng ông đã nói dối nhiều lần và
thao túng các phương tiện truyền thông về thỏa thuận hạt nhân Iran.
Nhiều tuần trước thông báo của ông Trump, ông Kerry đã gặp mặt các lãnh đạo châu Âu và Iran để cứu vãn thỏa thuận Iran.
Tuy
nhiên, nỗ lực thay đổi chính sách ngoại giao của Mỹ theo phương thức
này là bất hợp pháp theo Đạo luật Logan (luật liên bang Mỹ được kí từ
năm 1799, cấm các cá nhân không đại diện cho chính phủ đứng ra đàm phán
với các nước có tranh chấp hoặc mâu thuẫn với nước Mỹ - ND).
Ông
Trump cho rằng ông Kerry không thể thừa nhận rằng bản thỏa thuận Iran
cực kì tồi tệ, và đó là lí do ông Kerry muốn bảo vệ nó.
Không để
bị vượt mặt, các đơn vị dưới quyền ông Trump bí mật hợp tác cùng phía
Israel để thu thập thông tin bất lợi đằng sau những người tham gia đàm
phán dưới thời ông Obama, đặc biệt là Ben Rhodes.
Đây là sự trả
đũa của ông Trump. Ông Rhodes chịu một phần trách nhiệm trong thỏa thuận
Iran dù ông không có kinh nghiệm trong chính sách với nước ngoài. Hậu quả xấu
Thỏa thuận hạt nhân Iran rất phức tạp và đa phần nội dung đều được giữ bí mật, nên không ai dám chắc về tầm ảnh hưởng của nó.
Ông
Trump tin rằng những người Iran đang cư xử không đúng mực, đang ủng hộ
những cuộc nội chiến, tài trợ khủng bố và phát triển tên lửa đạn đạo.
Một vài năm tới, có thể Iran sẽ có tên lửa hạt nhân.
Từ phía ông
Trump, lo ngại về cách Iran trả đũa đã được nhắc tới và giải quyết trong
thỏa thuận. Các chuyên gia e ngại Iran sẽ tấn công Israel, nhưng Iran
đã dự định làm điều đó bất kể có thỏa thuận hay không.
Nhiều
người khác cho rằng Trung Quốc và Nga sẽ dựa vào Mỹ để trả đũa. Đối với
Trump, hai nước này đã dựa vào Mỹ. Không ai dám chắc hành động của ông
Trump sẽ ảnh hưởng tới thỏa thuận vũ khí hạt nhân mà Mỹ có thể đàm phán
với Triều Tiên như thế nào.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam gặp mặt Tổng thống Iran Hassan Rouhani.
Triều
Tiên rất khác Iran ở chỗ ông Kim Jong Un đã thể hiện năng lực vũ khí
hạt nhân có thể tấn công Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Ông Kim đã tới Trung
Quốc gặp mặt Chủ tịch Tập Cận Bình về cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều
Tiên sắp tới. Có khả năng nội dung trong cuộc họp này sẽ được tiết lộ.
Trong
thời gian này, nền kinh tế thế giới có thể gặp nhiều khó khăn. Ông
Obama đã gỡ bỏ hàng trăm cấm vận áp lên ngân hàng và hệ thống tài chính
của nước này. Việc tái thiết là rất khó. Các nhà đầu tư, nhà xuất/nhập
khẩu sẽ gặp xáo trộn, không biết hệ thống tài chính mới sẽ đòi hỏi gì.
Chính
quyền ông Trump đã phạm phải sai lầm tương tự khi cấm dân nhập cư từ
một số quốc gia Trung Đông mà không thiết lập khung hành pháp rõ ràng.
Hệ thống vận tải quốc tế sẽ rơi vào hỗn loạn. Mỹ và các nền kinh tế khác
sẽ hứng chịu hậu quả.
Hãng Boeing và Airbus đã kí hợp đồng thay
thế các máy bay thương mại với Iran. Tới thời điểm này, mỗi công ty sẽ
thiệt hại 35 tỉ USD trong các hợp đồng tương lai. Châu Âu lo ngại rằng
sẽ mất nguồn dầu từ Iran. Chính quyền ông Trump khẳng định đã tìm được
nguồn dầu khác để thay thế nên không cần lo ngại về vấn đề này.
Iran
nói các cấm vận sẽ không ảnh hưởng tới nền kinh tế của họ. Nhưng nền
kinh tế Iran đang ở trong tình cảnh không mấy khả quan, kể cả khi chưa
có cấm vận.
Lệnh trừng phạt chỉ đặt thêm áp lực lên đất nước này.
Ông Trump tin rằng điều đó sẽ buộc Iran phải kí một thỏa thuận hạt nhân
mới.
Tờ Washington Post và các nguồn tin khác cảnh báo rằng nguy cơ chiến tranh ở Trung Đông đã tăng lên đáng kể.
Những
người khác nhận định chiến tranh đã nổ ra. Mỹ đang đối đầu với Iran tại
Syria và hỗ trợ Ả Rập Saudi trong cuộc chiến chống lại Iran ở Yemen.
Iran đang hỗ trợ Hamas ở Palestine chống lại Israel, quốc gia nhận được
sự hậu thuẫn từ Mỹ. Chiến tranh ủy nhiệm đã bùng phát mọi nơi ở Trung
Đông.
Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là ông Trump cần phải tiếp tục đàm phán với Iran, châu Âu, Nga và Trung Quốc.
Ông
Trump không tiết lộ thêm về dự định của mình. Như thường lệ, thế giới
lại "nín thở" chờ đợi những điều sẽ tới trong tương lai. *Tiêu đề do tòa soạn đặt lại. * For English version, click here. * Đọc bản gốc bài viết bằng tiếng Anh tại đây.
Nga gắn kết cuộc không kích của Israel nhằm vào các vị trí quân sự của
Iran ở Syria với chuyện Mỹ rời khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran
Quân đội Israel hôm 10-5 cáo buộc Iran bắn rốc-két vào các vị trí
đóng quân của nước này ở cao nguyên Golan, buộc Tel-Aviv không kích trả
đũa. Cụ thể, theo báo Jerusalem Post, lực lượng Iran tại Syria đã bắn 20
rốc-két vào Israel nhưng 4 quả bị bắn hạ trong khi 16 quả rơi xuống
lãnh thổ Syria. Khoe chiến tích
Đây là lần đầu
tiên Israel trực tiếp cáo buộc Iran tấn công mình từ lãnh thổ Syria kể
từ khi cuộc nội chiến Syria nổ ra vào năm 2011, theo đài al Jazeera.
Sau
đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đáp trả bằng cách không kích
xuống khoảng 50 mục tiêu quân sự của Iran ở khắp Syria, trong đó có các
cơ sở huấn luyện, thu thập thông tin tình báo và hậu cần, vị trí bắn
rốc-két, kho chứa vũ khí… Phát ngôn viên quân đội Israel, trung tá
Jonathan Conricus, cho biết đây là một trong những cuộc không kích lớn
nhất của Israel trong mấy năm qua và Tehran cần nhiều thời gian để khôi
phục khả năng quân sự ở Syria.
Tên lửa Israel bắn vào Syria rạng sáng 10-5. Ảnh: AP
Bộ
trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Liberman cũng khoe các cuộc không kích
đánh trúng hầu hết các cơ sở hạ tầng của Iran ở Syria. Ông nói thêm vụ
tấn công trên không gây bất kỳ thiệt hại gì cho Israel. Theo bộ trưởng
này, Iran đã tiêu phí 13 tỉ USD trong cuộc nội chiến Syria và tiếp tục
chi tiêu 2 tỉ USD/năm tại nước này.
Cuộc đụng độ trên cũng khiến
Lebanon lo ngại sau khi quân đội nước này cáo buộc chiến đấu cơ Israel
xâm phạm không phận của họ. Israel không ít lần cáo buộc chính phủ Syria
đang dọn đường để Iran và phong trào Hezbollah ở Lebanon duy trì sự
hiện diện quân sự mạnh mẽ ở cao nguyên Golan, giáp biên giới với Israel.
Theo kênh al Jazeera, bất kỳ cuộc xung đột nào giữa Israel và Iran đều
có thể khiến Hezbollah có phản ứng, đẩy cả khu vực vào tình thế bất ổn
hơn khi các trận chiến khác nhau xảy ra cùng lúc.
Trong nỗ lực
ngăn chặn kịch bản tồi tệ này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ
tướng Đức Angela Merkel hôm 10-5 cùng lên tiếng kêu gọi xuống thang căng
thẳng trong khu vực Trung Đông. Mỹ, Israel khiêu khích?
Cuộc
không kích mới nhất của Israel kể trên đã khiến ít nhất 5 binh sĩ Syria
và 18 tay súng thiệt mạng, theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria
(SOHR). Trong khi đó, quân đội Syria cho biết có 3 người chết, 2 người
bị thương. Cả 2 nguồn tin không nói rõ trong số thương vong có công dân
Iran hay không.
Israel triển khai lực lượng ở cao nguyên Golan hôm 9-5 Ảnh: REUTERS
Tuy
nhiên, cả quân đội Syria và phía Nga đều khẳng định các hệ thống phòng
không của Syria đã chặn đứng "phần lớn" tên lửa Israel. Bộ Quốc phòng
Nga cho biết 28 chiến đấu cơ F-15 và F-16 của Israel đã phóng khoảng 60
tên lửa không đối đất suốt 2 giờ rạng sáng 10-5 (giờ địa phương), cộng
thêm 10 tên lửa đất đối đất chiến thuật. Tuy nhiên, hơn một nửa trong số
đó bị hệ thống phòng không Syria bắn hạ.
Chủ
tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia Nga Leonid Slutsky gắn kết cuộc
không kích của Israel nhằm vào các vị trí quân sự của Iran ở Syria với
sự kiện Mỹ rời khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran trước đó 2 ngày. Ông
Slutsky nhận định đó là hành động được hoạch định ngay sau khi tuyên bố
của Mỹ, là mắt xích tiếp theo trong chuỗi hành động khiêu khích của Mỹ
và Israel chống lại Iran. Theo ông, với cuộc không kích này, Tel Aviv
gia tăng đe dọa đối đầu quân sự với Tehran.
Ngay trước khi Tổng
thống Mỹ Donald Trump công bố ý định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran
hôm 8-5, IDF cho biết đã phát hiện "những hoạt động bất thường của lực
lượng Iran ở Syria" nên mở cửa các hầm trú bom ở Golan. Ngoài ra, lực
lượng này còn triển khai các hệ thống phòng thủ và đặt binh sĩ trong
tình trạng báo động cao. Theo đó, IDF đã chuẩn bị nhiều phương án và
cảnh báo bất kỳ sự gây hấn nào chống lại Israel đều sẽ bị đáp trả dữ
dội.
Vài giờ sau thông báo của ông Trump, truyền thông Syria đưa
tin hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 2 tên lửa Israel. Tổ chức
Giám sát nhân quyền Syria (trụ sở ở Anh) cho biết 15 người thiệt mạng
trong vụ tấn công trên, trong đó có 8 người Iran. Trong khi đó, Israel
không bình luận về vụ không kích.
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường dẫn vào hầm đường bộ Hải Vân.
NDĐT
- Đến 19 giờ tối 10-5, lực lượng chức năng đã cơ bản giải phóng được
hiện trường vụ tai nạn liên hoàn để các phương tiện lưu thông qua hầm
đường bộ Hải Vân, Đà Nẵng.
Trước đó, vào khoảng
16 giờ 30 phút cùng ngày, tại vị trí cầu số 7 (trên đường dẫn vào hầm
đường bộ Hải Vân, thuộc địa phận quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã xảy ra
vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa bốn ô-tô gồm: xe đầu kéo biển kiểm
soát 63C-012.68 do Lê Văn Hoàng (SN 1977) điều khiển, ô-tô đầu kéo biển
kiểm soát 86C-057.88 do Trịnh Công Chính (SN 1990) điều khiển, xe khách
biển kiểm soát 17B-012.82 do Vũ Tiến Thành (SN 1976) điều khiển và ô-tô
tải nhẹ biển kiểm soát 75C-037.29 do Lê Khắc Kỳ Chinh (SN 1973) điều
khiển.
Các xe cùng lưu thông theo hướng nam - bắc, khi đến địa điểm trên thì đã
xảy ra va chạm. Tại hiện trường, xe đầu kéo 63C-012.68 nằm chắn ngang
đường; xe tải biển Thừa Thiên - Huế bị hất văng vào lề đường; xe khách
45 chỗ biển kiểm soát 17B-012.82 bị vỡ nát phần kính bên hông trái; xe
đầu kéo biển kiểm soát 86C-057.88 bẹp dúm phần đầu. Nền đường lênh láng
dầu và nghêu trên xe đầu kéo đổ xuống.
Tài xế xe tải Lê Khắc Kỳ Chinh và mẹ ruột là bà Đỗ Thị Ty (SN 1946)
bị thương, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Rất may tất
cả khách đi trên xe khách đều an toàn và đã được bố trí lên các xe khách
khác tiếp tục hành trình.
Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô
Hòa Hiệp đã huy động toàn bộ lực lượng đến bảo vệ hiện trường, điều tiết
giao thông, Ban Quản lý dự án hầm Đèo Cả điều xe cứu hộ đến để cứu hộ,
giải phóng hiện trường.
Vụ tai nạn liên hoàn này đã gây ùn tắt giao thông nghiêm trọng nhiều
giờ đồng hồ. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra, xử lý.
ANH ĐÀO
2 bé gái băng rừng trong đêm thoát khỏi kẻ giết 4 người ở Cao Bằng
10/05/2018 16:38 GMT+7
Thấy mẹ vừa chạy vừa kêu 2 chị em bỏ trốn, cô chị 9 tuổi dắt em 5 tuổi băng rừng tìm tới nhà nội cầu cứu.
Sau
khi xảy ra sự việc thương tâm ở xã Quang Trọng (huyện Thạch An, tỉnh
Cao Bằng), hiện đối tượng Lý Đình Khánh (SN 1987) nghi phạm sát hại 4
người đã bị cơ quan công an bắt giữ, tạm giam để lấy lời khai phục vụ
công tác điều tra.
Các nạn nhân tử vong được xác định là chị Triệu
Thị Phương (SN 1984), Triệu Văn Tiến (SN 2012), Triệu Nhật Uyên (SN
2016) và cụ Lý Thị Dâm (SN 1932) cùng trú xã Quang Trọng.
Nhiều vết máu còn vương lại trên nền đất sau vụ án
Hai
bé gái là Triệu Thị Kim N. (9 tuổi) và Triệu Thị Thu N. (5 tuổi) - con
của chị Phương may mắn thoát nạn trong đêm xảy ra vụ án và hiện đang tá
túc nhờ nhà người thân cách hiện trường vụ việc không xa.
Trao đổi
với PV, bé N. cho hay, khi biết tin mẹ cùng người thân bị sát hại, hai
chị em khóc rất nhiều. Trên mặt bé gái 9 tuổi vẫn còn hiện lên nỗi ám
ảnh. “Hiện tại chúng cháu không sợ nữa và cũng không khóc nhiều như hôm
đầu nữa”, N. chia sẻ.
Hai cháu bé con của nạn nhân Phương đang ở nhà dì
Nhớ
lại giây phút thoát khỏi kẻ giết người, N. nói: “Lúc đó hai chị em đang
ngủ thì bừng tỉnh khi nghe tiếng la hét của mẹ và tiếng động mạnh.
Chúng cháu thấy mẹ vừa bỏ chạy vừa la hét bảo 2 chị em trốn sang nhà bà
nên cháu dẫn em bỏ chạy về phía nhà nội cách hơn 2km”.
Cũng theo
bé gái này, 2 chị em cô bé gặp được ông nội khi chạy được hơn 1km. Ông
đưa 2 em trốn vào bụi cây và không cho quay lại nhà mình nên cả 2 mới
may mắn thoát chết.
Theo chị Triệu Thị Nính (dì ruột của N.) khi các cháu
được đưa về đều tỏ ra rất hoang mang, sợ hãi và la khóc. Gia đình chưa
cho các cháu về nhà vì sợ 2 đứa trẻ thêm hoảng loạn, ám ảnh.
Ngôi nhà anh Long nằm cách đường đi khoảng 100m
Được
biết, khu vực xảy ra vụ việc khá vắng vẻ chỉ có 3 hộ gia đình đều là
người thân của chị Phương sinh sống. Trong đêm kinh hoàng, nạn nhân nữ ở
nhà cùng 2 con nên khi bị Khánh chọc ghẹo, có ý định xấu, chị Phương
chỉ biết bỏ chạy tới nhà em dâu cầu cứu. Chị không thể ngờ, người hàng
xóm thân quen lại ra tay tàn ác, sát hại chị cùng 3 người thân trong đó
có 2 đứa trẻ ngây thơ, vô tội.
Ông Lô Văn Phòng - Chủ tịch UBND xã
Quang Trọng cho hay, hiện xã đang huy động sự hỗ trợ của cộng đồng giúp
đỡ hai gia đình nạn nhân, đồng thời ổn định tình hình trên địa bàn,
không để xảy ra mâu thuẫn giữa các gia đình. "Trong những ngày vừa qua,
nhiều cơ quan chức năng địa phương đã đến nhà nạn nhân chia buồn và ủng
hộ giúp đỡ"- ông Phòng cho hay.
Trước đó, chiều 6/5, đối tượng Lý
Đình Khánh (SN 1987, trú xã Quang Trọng) đi làm nhà giúp người thân
chị Triệu Thị Phương (SN 1984, trú tại xã Quang Trọng). Sau khi ăn tối
xong, Khánh đi qua nhà trêu ghẹo chị Phương khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ
chạy đến nhà người thân là chị Triệu Thị Coi gần đó cầu cứu.
Không dừng
lại, Khánh lấy con dao dài ở nhà chị Phương đuổi theo nạn nhân đến nhà
chị Coi. Tại đây, Khánh chém chị Phương cùng 3 người khác là Triệu Văn
Tiến (SN 2012), Triệu Nhật Uyên (SN 2016) và cụ Lý Thị Dâm (SN 1932) tử
vong. Gây án xong Khánh quay lại nhà chị Phương châm lửa đốt rồi bỏ
trốn.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Trước ngày ra tòa ly dị, chồng đâm vợ tử vong tại chỗ sau đó định tự tử nhưng bất thành.
Theo VOV
Nóng Thủ Thiêm, tỷ phú Trần Bá Dương lập Facebook công khai thông tin rồi biến mất
10/05/2018 21:02 GMT+7
Tài
khoản facebook ông Trần Bá Dương, Chủ tịch THACO và Công ty Đại Quang
Minh, đã biến mất sau khi tuyên bố cung cấp thông tin về Công ty Cổ phần
Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh và dự án Sala tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm
(quận 2, TP.HCM).
Sau khi lập nick facebook mang tên Trần Bá Dương,
ông chia sẻ: “Dư luận đang quan tâm đến Đại Quang Minh, Khu đô thị Sala
- Thủ Thiêm. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ chia sẻ, cung cấp thông tin
một cách trung thực, minh bạch về những vấn đề xã hội đang quan tâm.
Từ
trước đến nay, tôi chưa sử dụng Facebook. Tuy nhiên, trong thời gian
tới, tôi sẽ dành một khoảng thời gian cần thiết để đưa thông tin và trao
đổi trực tiếp với mọi người trên trang Facebook chính thức này của
tôi”.
Ngay
lập tức, chỉ trong một thời gian rất ngắn sau khi công khai, tài khoản
Facebook ông Dương được bạn đọc quan tâm với lượng người theo dõi
trên 4.000 người. Tuy nhiên, trong vòng 90 phút, vào lúc 17h56',
trang này đã bị sập. Hiện có rất nhiều FB giả mạo FB Chủ
tịch Trần Bá Dương.
Phía Thaco cho biết, công ty
đang trong quá trình khôi phục lại tài khoản đã lập của ông Trần Bá
Dương trong thời gian sớm nhất, để tránh những thông tin bịa đặt, mạo
danh ông Dương.
Trong thời gian gần đây, công ty Đại
Quang Minh, Khu đô thị Sala - Thủ Thiêm trở thành điểm nóng của dư luận.
Những năm gần đây, ông Trần Bá Dương đã tấn công khá mạnh sang mảng bất
động sản với việc mở rộng sở hữu tại Đại Quang Minh, chủ dự án khổng lồ
Sala tại Thủ Thiêm, TP.HCM.
Hiện giai đoạn 1 của Khu đô thị Sala đã bàn
giao nhà cho người mua. Dự kiến cuối năm nay, Sala cũng đưa vào vận hành
cao ốc Thaco Sala - tòa nhà văn phòng hạng B đầu tiên ở Thủ Thiêm.
Tại
ĐHCĐ 2018, ông Trần Bá Dương cũng nhắc lại quyết định đầu tư vào Thủ
Thiêm năm 2013. Ông nói: "Chúng tôi nhận thấy cần phải xây dựng đồng
thời và đồng bộ các công trình giao thông chính của Thủ Thiêm. Các công
trình giao thông này sẽ kết nối với trung tâm hiện hữu của thành phố,
cũng như các công trình tiện ích cộng đồng.
Ông Trần
Bá Dương được biết đến rộng rãi là một trong bốn tỷ phú USD của Việt Nam
được Forbes công nhận. Theo Forbes, ông Trần Bá Dương và gia đình đang
sở hữu khối tài sản 1,78 tỷ USD, xếp thứ 1.407 trên thế giới.
Nhiều cử tri đã uất nghẹt, không nói nên lời trong buổi tiếp xúc hơn 6 tiếng với tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM hôm 9/5.
Mua 800 triệu, bán 18 tỷ: Đất đặc khu sốt cực điểm, lãi khổng lồ,
11/05/2018 03:00 GMT+7
Cơn
sốt đất Phú Quốc, Vân Đồn khiến các nhà đầu tư đổ xô đi đầu tư. Có lô
đất giá 800 triệu đồng, nhưng chỉ sau 3 năm đã lên tới 18 tỷ đồng, có lô
đất chỉ 2 tiếng sau đã nhảy lên gần 6 tỷ đồng.
Sau
khi cơ quan chức năng vào cuộc trấn chỉnh, thị trường nhà đất tại Phú
Quốc và Vân Đồn đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại Vân Đồn, một số môi giới
cho biết, không ít giao dịch của những khách hàng chuẩn bị đặt cọc đã
tạm dừng lại.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, một nhà đầu tư sau khi nghe
thông tin ngừng giao dịch đã tạm thời không xuống tiền để nghe ngóng.
Ông Tuấn cho hay, ông cùng mấy bạn bè từ Hà Nội xuống Vân Đồn tìm hiểu
mua đất để đầu tư. Tuy nhiên, giá đất liên tục tăng nên ông cũng lo
lắng.
“Mình vừa hỏi sáng giá này, chiều đã có mức giá khác, cò đất
thì liên tục giục xuống tiền. Cũng may, chưa đặt cọc thì đã có lệnh
dừng lại”, ông Tuấn cho biết.
Theo nhiều môi giới nhà đất, thị
trường đất nền đang nghe ngóng. Nhiều người mua bỏ cọc khiến cho giới
đầu cơ bắt đầu lo lắng. “Nếu như trước đây, mỗi ngày tiếp vài chục khách
và nhận nhiều cuộc điện thoại thì nay chỉ lèo tèo vài khách gọi nhờ bán
hộ”, một cò đất cho hay.
Tương tự như vậy, tại Phú Quốc, theo ghi
nhận thị trường, các giao dịch bất động sản cũng khá trầm lắng. Nhiều
người đầu cơ lo lắng trước tình trạng giá đất có thể giảm, trong khi đó,
một nguồn tiền lớn đã bỏ vào đây và khó có thể rút ra được trong thời
gian ngắn. "Nếu thị trường đóng băng thì hậu quả rất nghiêm trọng", anh
Hải, một nhà đầu tư Hà Nội cho hay.
Kể
từ đầu năm tới nay, Phú Quốc và Vân Đồn là hai điểm nóng của thị trường
bất động sản bởi trong tương lai không xa hai khu vực này sẽ trở thành
đặc khu kinh tế. Giá đất liên tục tăng, cơn sốt đã khiến các nhà đầu tư
đổ xô với kỳ vọng kiếm được lợi nhuận khủng.
Giá đất tại Phú Quốc
liên tục tăng nhanh, lên tới 10-20 lần chỉ trong thời gian ngắn. Có lô
đất giá 800 triệu đồng, nhưng chỉ sau 3 năm đã lên tới 18 tỷ đồng, theo
Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARs). Đất nền tại các dự án của Vân
Đồn đang có giá dao động từ 20-50 triệu đồng/m2, tăng mạnh so với trước
Tết Nguyên đán năm 2018.
Tại thị trường Vân Đồn, đang có hiện
tượng đầu cơ, môi giới bất động sản không chuyên đẩy giá tạo giá trị ảo
với mức tăng khoảng 5-6 lần giá trị so với hai năm trước. Còn tại Phú
Quốc, thị trường bất động sản cũng diễn biến rất phức tạp, các văn phòng
công chứng đất đai liên tục tiếp nhận các hồ sơ mua bán trao đổi đất.
Theo
báo cáo của cơ quan chức năng, trong thời gian vừa qua, tình trạng vi
phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc
(tỉnh Kiên Giang) diễn ra phức tạp (chuyển nhượng, san lấp, phân lô, xây
dựng hạ tầng và nhà ở trên đất nông nghiệp), nguy cơ phá vỡ quy hoạch
nhưng chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.
Theo
UBND huyện Vân Đồn, từ đầu năm đến nay, hơn 1.000 trường hợp chuyển
nhượng, giao dịch đất đã được làm thủ tục, chủ yếu ở các xã Đài Xuyên,
Hạ Long, Đoàn Kết và Đông Xá.
Trước đó, Phó Thủ tướng
Thường trực Trương Hòa Bình vừa chỉ đạo thanh tra việc sử dụng đất nông
nghiệp tại Phú Quốc. Phó Thủ tướng lưu ý, cần tập trung làm rõ trách
nhiệm quản lý đất đai; việc san lấp, phân lô, xây dựng hạ tầng và nhà ở
trên đất nông nghiệp; việc giải quyết tách thửa và cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất đối với các thửa đất nông nghiệp được tách.
UBND
huyện Phú Quốc cũng vừa có công văn chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi
trường tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp
phân lô, tách thửa có diện tích dưới 500m2 trên địa bàn huyện.
Tương
tự như vậy, tại Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu huyện Vân Đồn tạm dừng
chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tạm dừng giao dịch chuyển nhượng sử
dụng đất trên địa bàn, xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến lấn
chiếm, chuyển nhượng xử dụng đất trái phép.
Đặc biệt, nghiêm cấm hành vi chuyển nhượng
đất cho những đối tượng không có hộ khẩu tại huyện Vân Đồn trong thời
gian chờ Quốc hội thông qua luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Đối
với các cán bộ công chức, viên chức, không được tham gia bất cứ hoạt
động mua, bán trao đổi đất đai, nếu vi phạm sẽ bị kỷ luật.
Thị trường liệu có đóng băng?
Nhận
định về thị trường, ông Dương Đức Hiển - Trưởng bộ phận kinh doanh nhà ở
Savills miền Bắc và miền Trung Việt Nam, cho rằng, với Phú Quốc, cho dù
tháng 6 hay tháng 7 có thông qua đặc khu kinh tế hay không thì Phú Quốc
vẫn cần thời gian để phát triển.
Nếu hiện tại Phú Quốc về cơ sở hạ tầng mới bắt đầu, chưa hoàn thiện toàn bộ nên chưa có sự đồng bộ. Chính vì vậy kể cả khu lên đặc khu kinh tế
thì nó chỉ sôi động ở những khu vực ven biển đẹp, kế cận các khu vui
chơi giải trí, các khu công viên hoặc khu du lịch mua sắm, hoặc các khu
sân golf lớn.
Trước
việc cơ quan chức năng chấn chỉnh thị trường thì phía các nhà đầu tư lo
ngại sẽ bị ảnh hưởng. TS. Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hội Môi giới
bất động sản Việt Nam, lưu ý, việc ngăn chặn giao dịch trái pháp luật
trên thị trường là hết sức cần thiết và cần sự vào cuộc kiểm soát chặt
chẽ, quyết liệt của quản lý Nhà nước tại địa phương.
Tuy
nhiên, chủ chương dừng mọi giao dịch mua bán nhà đất chờ phê duyệt quy
hoạch là sai luật. Bởi luật cho phép BĐS được biếu, tặng, thừa kế,...
Nếu cấm mọi giao dịch trên thị trường là ảnh hưởng đến quyền công dân.
Mặt
khác, việc cấm giao dịch trong khi thị trường vẫn có nhu cầu sẽ gây ra
những huệ lụy khôn lường cho thị trường như giao dịch chui, không đảm
bảo pháp lý dễ dẫn đến tranh chấp về sau.
Bên cạnh đó,
cấm giao dịch chuyển nhượng BĐS sẽ khiến thị trường đóng băng, gây hậu
quả rất nặng nề, sẽ khó hồi phục lại trong một thời gian dài. Có thể sẽ
lan tỏa cả thị trường BĐS toàn tỉnh Quảng Ninh.
Cũng
theo ông Đính, quy định trên sẽ làm nản lòng các nhà đầu tư thực sự,
chân chính đang tham gia tại địa phương. Thậm chí, cả các nhà đầu tư
tương lai sẽ quay lưng với thị trường BĐS Quảng Ninh, làm ảnh hưởng
nghiêm trọng mục đích đưa Vân Đồn thành đặc khu kinh tế của Chính phủ.
Để
kiểm soát tình trạng sốt đất tại Vân Đồn, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất
động sản Việt Nam đề nghị, cần kiểm soát chặt chẽ, nghiêm cấm mọi hiện
tượng thu mua gom đất, chia nền bán trái quy định phát luật. Đặc biệt là
đất nông nghiệp và đất rừng,...
Bên cạnh đó, cần công
bố thông tin về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế phát triển hạ
tầng giao thông, đô thị, nội dung đang nghiên cứu quy hoạch tại địa
phương,... Công bố danh mục những dự án đủ điều kiện bán hàng. Và yêu
cầu các dự án đó phải công khai thông tin mua bán trên các trang tin của
cơ quan quản lý chức năng địa phương.
Ngoài ra, thanh
tra chuyên ngành hoạt động, phân phối, môi giới BĐS tại địa phương, các
sàn giao dịch BĐS, các văn phòng nhà đất, môi giới BĐS nếu không đăng
ký kinh doanh, không có chứng chỉ hành nghề phù hợp quy định phát luật
phải kiên quyết xử lý theo luật định.
“Đất
Phú Quốc” đang là từ khoá nóng của giới đầu tư bất động sản. Thông tin
Phú Quốc sắp trở thành đặc khu khiến cho giá đất tăng chóng mặt, không
ít người mua trở tay không kịp vì mỗi ngày một giá.
Pogba gây khó Mourinho: Đòi làm thủ lĩnh, MU dễ "loạn" phòng thay đồ
Trong một động thái mới nhất, Paul Pogba đã lên
tiếng muốn được trao chiếc băng thủ quân MU. Điều này nhiều khả năng sẽ
khiến Jose Mourinho cảm thấy rối bời.
Màn trình diễn của Paul Pogba trước Brighton
Như đã biết, Michael Carrick sẽ chính thức giã từ sự nghiệp cầu thủ
sau khi mùa bóng kết thúc. Điều đó đồng nghĩa, chiếc băng đội trưởng của
MU sẽ cần có một chủ nhân mới và Jose Mourinho đương nhiên sẽ là người quyết định.
Trong số những ứng viên nặng ký nhất hiện tại, Antonio Valencia,
Nemaja Matic là 2 cái tên thi đấu ổn định, chững chạc, được “Người đặc
biệt” khen ngợi rất nhiều trong thời gian qua và phần đông fan “Quỷ đỏ”
ủng hộ.
Pogba đòi băng đội trưởng
Tuy nhiên, Paul Pogba lại không nghĩ vậy, cầu thủ người Pháp trong
phát biểu mới nhất cho hay. “Tôi sẽ rất tự hào nếu được trao băng đội
trưởng. Đó là vinh dự lớn khi được làm điều đó tại Old Trafford. Tôi trưởng thành từ học viện của CLB và giấc mơ của tôi luôn là chơi cho đội một.”
Từ những câu nói này, ngôi sao 89 triệu bảng đích thực đang có tham
vọng trở thành “Quỷ đầu đàn” ở mùa bóng mới. Xét về tài năng, Paul Pogba
xứng đáng là người kế nhiệm vai trò đội trưởng MU.
Từ khi mua cầu thủ này về Juventus, Mourinho đã xác định Paul Pogba
chính là hiện tại và tương lai của đội chủ sân Old Trafford.
Hơn thế, Pogba lại chính là sản phẩm đào tạo của học viện MU.
Nghĩa là cầu thủ mang áo số 6 mang trong mình ADN “Quỷ đỏ” và đạt đủ
điều kiện đeo trên tay tấm băng thủ quân của đội bóng nửa đỏ thành
Manchester giống như huyền thoại Gary Neville hay Ryan Giggs.
Nhưng trong trường hợp để Pogba trở thành “thủ lĩnh” của MU, Jose Mourinho sẽ phải đối mặt với những sự mâu thuẫn rất lớn.
Mùa giải năm nay, ngôi sao người Pháp ra sân tổng cộng 39 lần, nhưng
thực tế thời gian Pogba có mặt trên sân chỉ là 2335 phút. Ngoài những
màn trình diễn siêu hạng như đã thể hiện trong trận derby thành
Manchester hay với Arsenal, Pogba nhiều thời điểm giảm sút phong độ và
thậm chí đã có lúc, anh chỉ là sự lựa chọn thứ hai sau Scott McTominay.
Không chỉ có vậy, mối quan hệ giữa HLV Jose Mourinho và Pogba thậm
chí đã rơi vào cuộc khủng hoảng lên đến đỉnh điểm. Thậm chí, truyền
thông Anh còn tiết lộ cầu thủ người Pháp sẽ sớm rời khỏi sân Old
Trafford ngay trong Hè 2018.
Mourinho khó xử với Pogba
Mới đây tờ Daily Mirror đưa tin, siêu cò Mino Raiola đang tìm mọi
cách để đưa tiền vệ Paul Pogba đến bến đỗ mới. Theo đó Raiola đã có
những liên hệ với một loạt các ông lớn ở châu Âu bao gồm PSG, Juventus,
Real nhằm “giải thoát” cho tiền vệ người Pháp sau một mùa giải đáng thất
vọng tại MU vừa qua.
Nhưng Pogba đã nói không, anh muốn ở lại Old Trafford để trở thành
"thủ lĩnh" của MU trong tương lai. Trong khi đó, Mourinho cũng nói rằng.
“Tôi nghĩ Pogba sẽ tiếp tục ở đây mùa tới. Đó là cảm giác của tôi. Tôi
có thể đảm bảo rằng tôi không muốn cậu ấy ra đi. Tôi cũng có thể đảm bảo
CLB không muốn bán cậu ấy.”
Và để giữ chân Pogba, đương nhiên nhà cầm quân người Bồ sẽ cần tìm
một “món quà” dành cho cậu học trò cưng. Biết đâu vào một thời điểm
thích hợp nào đó, ông sẽ trao chiếc băng đội trưởng quyền lực cho Pogba
và điều này không chừng sẽ khiến “Ngôi sao đen” bản lĩnh hơn và trưởng
thành hơn tại Nhà hát của những giấc mơ.
Bộ
Quốc phòng Nga cho biết, 28 chiến đấu cơ của Israel đã nã tổng cộng
khoảng 70 quả tên lửa trong cuộc không kích quy mô lớn nhắm vào lãnh thổ
Syria rạng sáng ngày 10/5.
Tên lửa Israel rực sáng trên bầu trời Syria. Ảnh: Reuters
Báo Russia Today
dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Israel đã điều động các
chiến cơ F-15 và F-16 oanh tạc lãnh thổ Syria trong suốt hai tiếng đồng
hồ, bắt đầu từ 1h45 đến 3h45 ngày 10/5, theo giờ địa phương. Tel-Aviv
lấy cớ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công khu
vực Israel kiểm soát ở Cao nguyên Golan đêm 9/5 để triển khai chiến dịch
không kích trên.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay
chiến đấu Israel đã phóng 60 quả tên lửa không đối đất và 10 quả tên lửa
không đối không vào các mục tiêu quân sự của Iran, các hệ thống phòng
không của Syria gần thủ đô Damascus cũng như ở khu vực miền nam nước
này.
Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA
đưa tin, các cuộc oanh kích của Israel đã phá hủy một trạm radar, một
kho vũ khí và làm hư hại một phần hệ thống phòng không của Syria. Vụ tấn
công khiến 3 người chết và 2 nạn nhân khác bị thương. Theo một nguồn
tin quân sự, hệ thống phòng không của Syria đã bắn chặn được hơn một nửa
số tên lửa của Israel.
Bộ Ngoại giao Syria ra tuyên bố cáo buộc động thái của Israel là "một cuộc xâm lăng mới" chống lại nước này.
Các tin tức đáng chú ý khác:
-
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 10/5 kêu gọi Israel và Iran đối
thoại sau vụ không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu Iran bên trong
lãnh thổ Syria.
- Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ
tướng Anh Theresa May đều bày tỏ quan ngại về các hành động thù địch,
làm leo thang căng thẳng giữa Iran và Israel. Lãnh đạo Anh kêu gọi Nga
sử dụng ảnh hưởng của mình tại Syria để ngăn chặn bất kỳ hành động tấn
công tiếp theo nào của Iran nhắm vào Israel.
- Hãng
thông tấn quốc gia Malaysia Bernama đưa tin, ông Mahathir Mohamad, 92
tuổi đã chính thức tuyên thệ nhậm chức thủ tướng lúc 21h30 giờ địa
phương (20h30 giờ Việt Nam) ngày 10/5 sau khi liên minh đối lập của ông
giành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra tại
nước này. Sự kiện cũng đánh dấu việc ông Mahathir trở thành lãnh đạo dân
bầu cao tuổi nhất trên thế giới hiện nay. Ông Mahathir từng giữ cương
vị thủ tướng lâu nhất ở Malaysia, suốt 22 năm từ năm 1981 đến năm 2003.
-
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 10/5 khẳng định tầm quan trọng của
việc Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân quốc tế đã ký với nhóm P5+1 (gồm
Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức). Theo ông Maas, Nga và Đức đã
nhất trí duy trì thỏa thuận với Iran, đồng thời sẽ thảo luận với Mỹ về
chi tiết các lệnh trừng phạt chống chính quyền Tehran cũng như tác động
gián tiếp của chúng với các nước thứ ba.
- Ảrập Xêút, đồng minh của Mỹ ở Trung Đông,
khẳng định sẽ chế tạo một quả bom nguyên tử nếu đối thủ Iran đẩy mạnh
chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Trước đó, Ngoại trưởng Ảrập
Xêút Adel al-Jubeir lên tiếng hoan nghệnh quyết định rút Mỹ khỏi thỏa
thuận hạt nhân quốc tế với Iran của Tổng thống Donald Trump.
-
Nhà chức trách Indonesia cho hay, 5 cảnh sát và một tù nhân đã tử vong
trong vụ nổi loạn tại một trại giam ở ngoại ô thủ đô Jakarta, có liên
quan đến các tù nhân từng là quân nổi dậy. Hiện lực lượng chức năng đang
điều tra nguyên nhân dẫn đến bạo loạn.
- Số người
Kenya thiệt mạng vì vụ vỡ đập ngăn nước nghiêm trọng tại thành phố
Nakuru ở thung lũng Rift, cách thủ đô Nairobi 150km về phía tây bắc, đã
tăng lên con số 47 người. Cảnh sát trưởng địa phương nói, con số thương
vong có thể tăng cao do nhà chức trách đang tìm thấy thêm các thi thể bị
vùi lấp trong bùn đất.
- Theo hãng thông tấn Reuters,
chính phủ Argentina chuẩn bị ký thỏa thuận hợp tác với Nga nhằm ngăn
chặn hơn 3.000 cổ động viên quá khích nước này có kế hoạch gây rối tại
giải bóng đá vô địch thế giới (World Cup) 2018 diễn ra tại Nga từ 14/6 -
15/7.
Sau
vụ tấn công chớp nhoáng vào Syria rạng sáng ngày 14/4, Mỹ và các đồng
minh đã phải hứng chịu một "tổn thất không ngờ": vô tình để lọt các mẫu
vũ khí tân tiến vào tay Nga.
Một
quan chức cấp cao của quân đội Nga cho biết, nước này sẽ sớm cung cấp
cho chính phủ Syria hệ thống phòng thủ tên lửa mới, tân tiến hơn trong
thời gian tới.
Theo
thỏa thuận với Damascus, phe nổi dậy ở Syria đã giao nộp hàng chục xe
bọc thép, vô số vũ khí cỡ nhỏ, vũ khí chống tăng và tên lửa do Mỹ cũng
như Israel sản xuất.
Trung Quốc đưa máy bay quân sự trái phép ra Trường Sa
Ảnh vệ tinh cho thấy máy bay Y-8 Trung Quốc đỗ
trên đường băng xây dựng phi pháp ở đá Subi, thuộc quần đảo Trường Sa
của Việt Nam.
Máy bay vận tải quân sự Shaanxi Y-8 đõ trên đường băng ở đá Subi vào ngày 28/4. Ảnh: AMTI/Digital Globe.
Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) phân tích ảnh chụp từ vệ tinh vào ngày 28/4 và khẳng định
sự xuất hiện lần đầu tiên của máy bay quân sự Shaanxi Y-8 tại căn cứ do
Trung Quốc xây trái phép trên đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt
Nam, theo dự án Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á.
Y-8 là máy bay vận tải quân sự nhưng một số phiên bản có thể sử dụng để tuần tra hàng hải hoặc làm nhiệm vụ tình báo.
Với diễn biến này, cả ba đường băng Trung Quốc xây dựng phi pháp trên đá Chữ Thập, đá Subi và đá Vành Khăn của Việt Nam đều được xác nhận có sự hiện diện của máy bay quân sự. Đây là ba trong số 7 đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc bồi đắp trái phép thành đảo nhân tạo và quân sự hóa.
Báo Mỹ mới đây đưa tin Trung Quốc đã triển khai tên lửa đến ba đá này trong 30 ngày qua.
Theo đó, tên lửa hành trình do Bắc Kinh triển khai là loại YJ-12B được
sử dụng để tấn công tàu chiến mặt nước từ phạm vi 545 km. Hệ thống tên
lửa phòng không tầm xa được lắp đặt trên các đảo nhân tạo là HQ-9B với
tầm bắn gần 300 km, có thể tấn công các máy bay không người lái, máy bay
quân sự và tên lửa hành trình đối phương.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 8/5 đề nghị Trung Quốc không tiến hành quân
sự hóa, rút các trang thiết bị quân sự triển khai trái phép trên các cấu
trúc thuộc chủ quyền của Việt Nam.
4 trong tổng số 5 chỉ huy cấp cao của IS mới bị tình báo Mỹ và Iraq bắt giữ. (Ảnh: NYTimes)
New York Times dẫn lời 2 quan chức tình báo Iraq cho biết,
chiến dịch trên kéo dài 3 tháng với mục tiêu truy lùng nhóm thủ lĩnh cấp
cao của IS ẩn náu ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.
Các thủ lĩnh IS bị bắt gồm 4 công dân Iraq và 1 công dân Syria, những
nhân vật chịu trách nhiệm quản lý lãnh thổ do IS kiểm soát ở Deir
al-Zour của Syria cũng như điều hành bộ máy an ninh và hành chính nội bộ
của IS.
Cơ quan tình báo đối ngoại Iraq đã ra thông cáo xác nhận việc bắt giữ
các thủ lĩnh cấp cao IS nhưng không nêu chi tiết về chiến dịch này.
Theo lời 2 quan chức giấu tên của Iraq, trong số các thủ lĩnh bị bắt
có tên Ismail Alwaan al-Ithawi, một công dân Iraq và được cho là trợ lý
thân cận của thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al- Baghdadi. Tên này được cho
là chịu trách nhiệm đưa ra những nguyên tắc tôn giáo trong nội bộ IS.
Hắn cũng là thành viên của một cơ quan có quyền bổ nhiệm các thủ lĩnh an
ninh và hành chính điều hành các phần lãnh thổ do IS kiểm soát.
Trong khi đó, tình báo Iraq cho biết, thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr
al-Baghdadi nhiều khả năng đang lẩn trốn ở miền đông Syria sau những tin
đồn bị tiêu diệt. “Baghdadi hành động rất thận trọng và không bao giờ
đi theo đoàn. Hắn đang di chuyển giữa các khu vực Hajin, Shaddadi,
Suwar, Markadah ở miền Đông Syria với 4 hoặc 5 người hộ tống, gồm con
trai và con rể", AFP dẫn lời một quan chức tình báo giấu tên của Iraq cho biết ngày 9/5.
Minh Phương
Theo NYTimes
Biển nước sau vỡ đập giết chết 47 người ở Kenya
05:45 11/05/2018
Mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày khiến một con đập ở Kenya bị vỡ, tạo
ra dòng lũ cuốn trôi hàng trăm ngôi nhà và nhiều km2 đất nông nghiệp.
Theo BBC, vụ vỡ đập xảy ra tối 9/5 tại thị trấn Solai, cách
thủ đô Nairobi của Kenya khoảng 190 km về phía Tây Bắc. Đập Patel, được
xây dựng phục vụ việc tưới tiêu và nuôi trồng thủy sản, đã bị vỡ sau cơn
mưa kéo dài nhiều ngày và tạo ra dòng nước cao 5 m.
"Dòng nước đã gây ra thiệt hại khủng khiếp về nhân mạng và tài sản.
Thiệt hại cuối cùng hiện chưa thể tính toán hết", quan chức địa phương
cho biết.
Khu vực thị trấn Solai bị nhấn chìm trong nước sau vụ vỡ đập. Ảnh: Taarifa.
Đến chiều 10/5, ít nhất 47 người được xác nhận đã thiệt mạng. Hàng
trăm ngôi nhà bị phá hủy. Chính quyền địa phương cho biết số người thiệt
mạng trong vụ vỡ đập nhiều khả năng còn tăng cao khi các đội cứu hộ
tiếp tục công việc trong những ngày tới.
Nhà chức trách tin rằng nhiều trẻ em đã trở thành nạn nhân của nước lũ do dòng nước quét qua hai trường nam sinh của thị trấn.
Các nhân chứng cho biết đã có một tiếng nổ lớn trước khi dòng nước
phá vỡ đập Patel. Nhiều người cố gắng bỏ chạy nhưng không thoát khỏi
thảm họa do dòng nước lũ di chuyển với tốc độ quá nhanh.
"Tôi đã thấy cả một biển nước. Dòng nước đánh sập tường ngôi nhà hàng
xóm của tôi và nhấn chìm họ. Một ngôi nhà kế bên bị đánh sập hoàn
toàn", Veronica Wanjiku Ngigi, một người dân sống sót sau vụ vỡ đập, nói
với Reuters.
Cảnh đổ nát sau khi dòng nước lũ quét qua. Ảnh: BBC.
Patel là một trong ba đập trữ nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
tại khu vực. Trước khi vụ vỡ đập xảy ra, một số báo cáo cho thấy các bức
tường của đập Patel đã bị nứt sau những cơn mưa lớn. Nhà chức trách
Kenya cho biết đang kiểm tra tình trạng hai đập nước còn lại.
Những cơn mưa lớn đang nhấn chìm Kenya và các quốc gia lân cận. Mưa
lớn từ đầu tháng 3 đã gây ra cái chết cho 162 người. Hơn 220.000 người
Kenya đã mất nhà cửa sau những trận lũ lụt vì mưa lớn.
Trò chơi quái quỷ ‘Thử thách cá voi xanh' xuất hiện, đe dọa học sinh ở TP.HCM
(VTC News) - Trước thông tin trò
chơi nguy hiểm chết người mang tên “Thử thách cá voi xanh” xuất hiện và
nhắm đến đối tượng học sinh, nhiều trường học tại TP.HCM đưa ra lời
cảnh báo.
Theo tìm hiểu của PV VTC News,
không chỉ tại Tiền Giang, trò chơi này đã xuất hiện ở TP.HCM từ khoảng
vài tháng trước, tuy nhiên được che đậy dưới dạng ứng dụng game trên
mạng nên ít người để ý đến.
Ngoài
ra, theo một số học sinh tại các trường trên địa bàn TP.HCM như THPT
Trường Chinh (phường Tân Hưng Thuận, quận 12), THCS Nguyễn Văn Trỗi
(phường 3, quận Gò Vấp),… cho biết, nhà trường cũng đã có thông báo về
sự nguy hiểm của nó đến học sinh nhằm ngăn chặn những ảnh hưởng xấu có
thể xảy ra.
Bạn Nguyễn Như Ngọc
(phường 3, quận Gò Vấp) chia sẻ: “Em có nghe trên mạng bàn tán về trò
chơi “Thử thách Cá voi xanh”. Đó là khi làm nhiệm vụ được đưa ra, người
chơi sẽ chụp ảnh để làm bằng chứng gửi admin, như thế là người chiến
thắng.
Cũng có lần vì tò mò nên em
vào xem thông tin về trò chơi này. Tuy nhiên, em thấy nó quá vô lý, toàn
kêu gọi làm những điều điên khùng nên không tham gia chơi. Nhưng em
cũng có biết một vài bạn từng chơi rồi”.
Qua
tìm hiểu, đối tượng mà những kẻ cầm đầu trò chơi này nhắm tới thường là
học sinh, giới trẻ đang muốn thể hiện bản thân trên mạng xã hội.
Bằng
cách tiếp cận âm thầm, chúng len lỏi trên các diễn đàn dành cho bạn
trẻ, đăng tải hướng dẫn để kêu gọi, lôi kéo người chơi tham gia.
Với
bản tính tò mò, nhiều học sinh tìm đến những địa chỉ trên mạng có hướng
dẫn cách chơi. Lúc này, người chơi sẽ được hướng dẫn chi tiết “50 nhiệm
vụ cụ thể”.
Theo
một số bạn trẻ, trò chơi này hiện nay có phần biến tấu, thay vì dùng
dao lam để rạch tay vẽ hình cá voi xanh, người chơi có thể sử dụng bút
bi màu đỏ để vẽ lên. Ngoài ra, người chơi còn được đề nghị giết một con
vật nào đó, xem phim kinh dị, có những hành động và lời nói điên khùng.
Em
H., một học sinh ở quận 12 (TP.HCM) chia sẻ: “Vài tháng trước em có
thấy sự mời gọi từ các ứng dụng. Do thấy hay hay, với tò mò nên em tải
về chơi.
Lúc đó em chưa biết tác
hại của trò chơi này, có những bước em thấy vô lý nhưng vì tính hiếu
thắng, muốn trở thành người giỏi nhất nên em tiếp tục hoàn thành những
bước đầu”.
Ngay sau khi thông tin nguy hiểm của trò chơi này lan rộng, H. được bạn bè khuyên can nên đã kịp thời dừng lại.
“Cũng may là em dừng lại những bước đầu, nếu không thì bây giờ không biết em đã hủy hoại bản thân đến đâu rồi”, H. chia sẻ.
Theo
H., biết là trò nguy hiểm chết người nhưng vì mong muốn nhiều người
biết đến và theo dõi, nhiều bạn vẫn muốn tham gia. Vì khi hoàn thành một
bước của trò chơi và đăng lên mạng xã hội, việc được nhiều người xem sẽ
kích thích người chơi tham gia nhiệt tình hơn nữa.
“Nói
chung là tuổi trẻ thì thường muốn thể hiện, với lại nhiều khi cũng do
người lớn không hiểu tâm lý tụi em, em nghĩ vì vậy mà nhiều bạn muốn tìm
đến một hội nhóm nào đó, càng “dị” càng tốt, để có cảm giác như là
khẳng định bản thân …” H ngập ngừng lý giải.
Có
thể thấy, cũng như không ít trào lưu khác của giới trẻ, trò chơi “thử
thách cá voi xanh” là hệ lụy của tâm lý “sống ảo”,“câu like” phổ biến
hiện nay. Những bạn trẻ thiếu suy nghĩ, muốn chơi trội, thích nổi tiếng
bằng mọi giá bất chấp hậu quả dễ sa ngã vào trò chơi này.
Video: Thử thách cá voi xanh dẫn người chơi đến cái chết khủng khiếp như thế nào?
Tuy
vậy, cũng có rất nhiều bạn học sinh hiểu biết, tỏ ra cảnh giác,
bạn Nguyễn Văn Tính (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) nói: “Thời gian vừa
qua em thấy rộ lên những thông tin về Trường THCS Cái Bè, tỉnh Tiền
Giang. Em lo lắng trò chơi này sẽ ảnh hưởng rộng, nguy hiểm cho các bạn
học sinh. Em nghĩ các trường học nên có biện pháp để không có bạn nào
phải tìm đến nó”,
“Em mong muốn nhà
trường và ngành chức năng tổ chức những buổi tuyên truyền, giải thích
cho các bạn hiểu để tránh trò chơi nguy hiểm này”, là ý kiến của học
sinh Nguyễn Như Ngọc ở quận Gò Vấp .
“Thử thách cá voi xanh” được biết đến là trò chơi nguy hiểm trên mạng xã hội, kêu gọi người chơi tự sát sau 50 ngày.
Gần
đây, thông tin về việc học sinh tại các ngôi trường tại huyện Cái Bè
(Tiền Giang) tham gia trò chơi nguy hiểm này đã khiến nhiều phụ huynh tỏ
ý lo ngại.
Vùng trung du và miền núi phía bắc với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Thứ Năm, 10/05/2018, 21:39:40
Toàn cảnh hội thảo.
NDĐT
- Ngày 10-5, tại Lào Cai, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) phối hợp
UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo “Phát triển KH và CN vùng trung du và
miền núi phía bắc trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ
tư”.
Tham dự Hội thảo có
Thứ trưởng Bộ KH và CN Trần Văn Tùng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH và CN
Việt Nam Phan Văn Kiệm, đại diện 14 tỉnh trung du và miền núi phía bắc
cùng các nhà khoa học, các tổ chức KH và CN... Hội thảo nhằm trao đổi,
đề xuất các giải pháp tiếp cận thành công thành tựu của cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư đối với từng tỉnh và cả vùng; đưa KH và CN phục
vụ hiệu quả nhất cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH và CN Trần Văn Tùng
khái quát quan điểm chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp
cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Chỉ thị số 16/CT-TTg. Vùng
trung du và miền núi phía bắc có nhiều khó khăn hơn so với các vùng
kinh tế khác, nhất là cơ sở hạ tầng còn hạn chế, địa hình bị chia cắt
bởi đồi núi, liên tục bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ quét, sạt lở. Do
đó, việc tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cần đặt trong
trong bối cảnh cụ thể của địa phương, của vùng. Tại Hội thảo các đại
biểu đã chia sẻ các mô hình áp dụng KH và CN thời gian qua trong nông
nghiệp, công nghệ thông tin, trồng dược liệu… đồng thời đưa ra các ý
kiến đóng góp, trao đổi các nhằm giúp địa phương tiếp cận thành công các
thành tựu của cuộc cách mạng, qua đó, khai thác tối đa tiềm năng, lợi
thế, của từng địa phương và cả vùng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Thanh cho biết, thực hiện
Chỉ thị số 16/CT-TTg, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cấp, các ngành
chủ động nghiên cứu, tiếp cận và triển khai thực hiện các biện pháp nhằm
thích ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tăng cường hợp tác
nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ KH và CN với các trường đại học,
viện nghiên cứu và các tập đoàn công nghiệp lớn; triển khai xây dựng
chính quyền điện tử; ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp
giai đoạn 2017 - 2020; triển khai Dự án hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các
doanh nghiệp trên địa bàn; đẩy mạnh liên kết ứng dụng tiến bộ KH và CN
trong sản xuất và đời sống. Bước đầu, tỉnh đã xây dựng được mô hình sản
xuất nông nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến,
truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, cũng như các tỉnh
khác trong khu vực, hoạt động KH và CN của tỉnh Lào Cai vẫn còn những
hạn chế, sẽ đối mặt với các thách thức khi mà cơ bản nông nghiệp và công
nghiệp của tỉnh vẫn còn ở trình độ của cách mạng công nghiệp lần thứ
hai.
Với đặc điểm kinh tế - xã hội và đặc thù về địa lý của các tỉnh khu
vực trung du, miền núi phía bắc, TS Nguyễn Võ Hưng, đại diện Học viện
Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Bộ KH và CN) cho rằng các tỉnh
trung du và miền núi phía bắc cần xác định, lựa chọn lĩnh vực, chuỗi giá
trị mà địa phương có thể tham gia dựa trên lợi thế so sánh của địa
phương, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch;thu hút,
khuyến khích sự tham gia và hợp tác của tất cả các bên liên quan, nhất
là các doanh nghiệp trong việc tham gia vào các chuỗi giá trị địa phương
và chuỗi giá trị của Việt Nam;khuyến khích các hoạt động sáng
kiến, cải tiến kĩ thuật của người dân; tăng cường hỗ trợ, phối hợp của
các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng kĩ thuật - công nghệ trong
hoạt động sáng kiến, cải tiến kĩ thuật của người dân..
Kết thúc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH và CN Trần Văn Tùng đánh giá cao
sự có mặt và đóng góp ý kiến của các đại biểu. Các ý kiến góp ý tại hội
thảo giúp các nhà quản lý, các nhà khoa học định hướng được những nhiệm
vụ, giải pháp khoa học, các giải pháp tổ chức thực hiện thiết thực đối
với từng địa phương theo hướng tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời, đề nghị các cơ quan quản lý KH
và CN ở địa phương, các tổ chức KH và CN, nhà khoa học, các doanh nghiệp
cần có sự liên kết, trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ hơn nữa để
thực hiện thành công các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã
hội.
THANH QUÝ
Người phụ nữ bị nhóm Hồi giáo cực đoan ném đá đến chết vì có 11 chồng
19:37 10/05/2018
Một phụ nữ tại Somalia vừa bị tòa án được lập ra bởi tổ chức vũ trang
Hồi giáo cực đoan al-Shabab kết án tử hình bằng hình thức ném đá vì có
thể đã cưới 11 người chồng.
Theo BBC, người phụ nữ tên Shukri Abdullahi Warsame tại thị
trấn Shablale, Somalia, bị kết tội cưới 11 chồng mà không ly dị với
những người chồng cũ. Người dân địa phương cho biết Shukri bị chôn sống
đến cổ và bị các chiến binh của tổ chức al-Shabab ném đá đến chết.
"Shukri và 9 người chồng bị đưa ra trước tòa án, tất cả 9 người đàn
ông đều nhận Shukri là vợ", Mohamed Abu Usama, thống đốc vùng Hạ
Shabelle, nói với Reuters.
Các chiến binh của al-Shabab ở Somalia. Ảnh: AFP.
Hình phạt này được al-Shabab áp dụng theo cách luận giải hà khắc của
luật Hồi giáo Sharia. Theo luật Hồi giáo, phụ nữ không được phép có
nhiều hơn một chồng, nhưng đàn ông có thể cưới cùng một lúc 4 vợ.
Ly dị được luật Hồi giáo cho phép đối với cả nam và nữ. Tuy nhiên,
trong khi đàn ông có thể tự do bỏ vợ, phụ nữ muốn ly hôn phải có sự đồng
ý của người chồng. Nếu người chồng không chấp thuận, người vợ có thể
xin ly hôn tại tòa án tôn giáo.
Al-Shabab là tổ chức vũ trang Hồi giáo thành lập năm 2006 tại miền
Nam Somalia và áp dụng luật Hồi giáo Sharia tại các vùng lãnh thổ dưới
quyền kiểm soát. Nhóm này thường áp dụng hình phạt về mặt thể xác đối
với những hành động bị cho là vi phạm quy định tôn giáo.
Trong quá khứ, al-Shabab từng tuyên thệ trung thành với tổ chức khủng
bố al-Qaeda. Tổ chức này thường tiến hành các cuộc tấn công và cướp bóc
nhắm vào chính quyền trung ương tại thủ đô Mogadishu. Al-Shabab cũng bị
buộc tội đứng sau nhiều vụ khủng bố đẫm máu tại Somalia, Kenya và
Ethiopia.
Al-Shabab hiện hoạt động tại miền Nam của Somalia. Đồ họa: BBC.
Giải mã bí ẩn 14 chiếc chân người trôi dạt vào bờ biển Canada
ao trôi dạt vào bờ biển tỉnh British Columbia (Canada).
Chiếc chân người còn đi giày thể thao trôi dạt vào bờ biển Canada. Ảnh: News.com.au
Theo
tờ Guardian, bàn chân người mới nhất được phát hiện tại bờ biển đảo
Gabriola thuộc Eo biển Georgia ngày 6/5. Theo thông báo của cảnh sát
Hoàng gia Canada, một người đàn ông đi dạo bờ biển bỗng dưng bắt gặp một
vật khả nghi. Đó là một chiếc chân người bị tháo rời khớp bọc trong một
đôi giày leo núi.
Đây là chiếc chân người thứ 14 trôi dạt vào
bờ biển khu vực. Hiện tượng lạ lùng này đã khiến người dân trong vùng
nảy sinh nhiều giả thuyết. Một số người cho rằng phần chân được tìm thấy
là của các nạn nhân trong các vụ thiên tai như sóng thần 2004, rơi máy
bay, hoặc chìm tàu trên biển. Tuy nhiên, cũng có số khác lo sợ đây rất
có thể là tác phẩm của một tên giết người hàng loạt.
Chiếc chân
người thứ 13 được tìm thấy vào tháng 12/2017, bởi một người đàn ông đi
dạo với con chó của anh ta dọc bờ biển phía Nam đảo Vancouver. Cảnh sát
sau này tìm ra bàn chân này thuộc về một người đàn ông ở bang Washington
79 tuổi. Người này đã mất tích và sau đó bị phát hiện đã chết. Cuộc
điều tra vẫn đang được tiến hành.
Trong những sự vụ trước đó,
giới chức địa phương loại bỏ hành vi phạm tội, nhấn mạnh rằng các bàn
chân được tìm thấy không có dấu hiệu bị tổn thương.
8 trong số
các bàn chân đã được xác nhận, với 4 trong số đó là đôi chân của hai
người đàn ông. Tất cả chủ nhân của những bàn chân này đều tự sát hoặc
chết vì tai nạn. Phần chân của họ chỉ đơn giản là kết quả của quá tình
phân hủy tự nhiên.
Hồng Hạnh/Báo Tin tức
TQ: Nhảy từ tầng hai để tự tử, gây họa cho hai người bên dưới
Trà My - Shanghaiist Thứ Sáu, ngày 11/05/2018 06:25 AM (GMT+7)
(Dân Việt) Sự việc đã khiến một người chết và một người bị thương nặng.
Người đàn ông nằm bất động trên sàn bên cạnh người phụ nữ.
Chiều ngày 8.5, một người đàn ông đã nhảy tự tử bên trong trung tâm thương mại IAPM Mall của Thượng Hải, tờ Shanghaiist đưa tin.
Người đàn ông nhảy từ hành lang tầng hai và rơi trúng hai người phụ nữ ở tầng một, khiến một người bị thương nghiêm trọng.
Đoạn video ngắn quay tại hiện trường cho thấy người đàn ông nằm bất
động trên sàn của trung tâm thương mại với vũng máu trên đầu. Bên cạnh
ông là người phụ nữ nằm bất động.
Tờ Shanghaiist không đăng video vì tính chất nhạy cảm.
Nhân viên tại trung tâm mua sắm dùng lều che xác người đàn ông
Theo Eastday.com, người đàn ông đã chết tại hiện trường và được nhân viên tại trung tâm mua sắm dùng lều che xác.
Thông tin chi tiết về vụ việc không được tiết lộ nhưng một số cư dân
mạng Trung Quốc chỉ trích người đàn ông vì tự tử bằng cách gây nguy hiểm
cho người khác.
"Nếu bạn quyết định tự sát, đó là sự lựa chọn của riêng bạn, xin đừng kéo theo bất cứ ai khác”, một người dùng Weibo viết.
Mỹ lập căn cứ mới ở Syria để ngăn chặn quân đội Thổ Nhĩ Kỳ
Lực lượng Mỹ đã xây dựng căn cứ tại
thành phố Manbij ở miền Bắc Syria, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa đánh chiếm
nơi này cách đây 3 tháng, theo Reuters hôm 9.5.
Hình ảnh cho thấy căn cứ Mỹ vừa mới thành lập ở Manbij, thuộc Aleppo
Reuters
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan liên tục đe dọa sẽ điều quân
đến Manbij sau khi đẩy bật lực lượng người Kurd ở Syria là YPG khỏi vùng
Afrin, buộc thế lực được Mỹ ủng hộ phải rút về phía tây vào tháng 3.
tin liên quan
Israel tấn công Syria ngay sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân IranAnkara liệt YPG vào nhóm có liên hệ với đảng Công nhân người
Kurd (PKK), tổ chức đã xung đột với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều
thập niên qua tại khu vực đông nam nước này, khiến hàng ngàn người thiệt
mạng. PKK bị Ankara, Mỹ và EU coi là khủng bố.
Tuy nhiên, Mỹ cho rằng YPG và PKK là hai nhóm tách biệt. Mỹ trước
đây vẫn cung cấp vũ khí cho lực lượng YPG và xem đây là một thành phần
quan trọng trong lực lượng chống phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi
giáo tự xưng (IS).
Căn cứ đồn trú mới cũng là nơi lính Pháp đóng quân, theo Reuters
dẫn lời Sharfan Darwish, phát ngôn viên của Hội đồng Quân sự Manbij
thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).
Quân Mỹ và Pháp thay phiên tuần tra vùng đệm nằm giữa SDF và lực
lượng nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ đỡ đầu. Căn cứ được thành lập ngay sau khi
Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các cuộc tấn công tại vùng Afrin, theo phát ngôn
viên Darwish.
“Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Afrin và tăng cường đe dọa đối với
Manbij, lực lượng liên minh đã xây dựng căn cứ nhằm mục đích giám sát và
bảo vệ ranh giới (giữa các thế lực)”, theo ông Darwish.
Giáo sư Nobel Vật lý: Không giỏi ngoại ngữ không thể làm khoa học
Giáo sư Gerard 't Hooft (sinh ngày 05 tháng 7 năm 1946 tại Hà Lan) là
nhà vật lý lý thuyết và giáo sư tại Đại học Utrecht, Hà Lan. Ông đoạt
Giải Nobel Vật lý năm 1999. Các tác phẩm của ông tập trung vào lý thuyết
đo, các lỗ đen , trọng lực lượng tử và các khía cạnh cơ bản của cơ học
lượng tử. Đóng góp của ông cho vật lý bao gồm một bằng chứng rằng các lý
thuyết đo được đều có thể tái chuẩn hóa, chuẩn theo chiều không gian,
và tuân theo nguyên tắc holographic.
Gerard 't Hooft tỏ ra quan tâm đến khoa học khi còn rất trẻ. Khi giáo
viên trường tiểu học của ông hỏi ông muốn gì khi lớn lên, ông mạnh dạn
tuyên bố "một người hiểu biết mọi thứ".
Sau khi học tiểu học, Gerard đã tham dự Dalton Lyceum, một trường học
áp dụng các ý tưởng của Kế hoạch Dalton, một phương pháp giáo dục phù
hợp với ông. Ông dễ dàng vượt qua các khóa học về khoa học và toán học,
nhưng đã phải vật lộn với các khóa học ngôn ngữ của mình.
Tuy nhiên, ông đã thông qua các lớp học của mình bằng tiếng Anh,
Pháp, Đức, cổ điển Hy Lạp và Latin. Ở tuổi mười sáu, ông đã giành được
một huy chương bạc trong Olympiad Toán học thứ hai của Hà Lan.
Chia sẻ với báo chí ngày 9/5, bên lề "Gặp gỡ Việt Nam 2018", GS
Gerard ‘t Hooft - giải Nobel Vật lý cho biết, chúng ta phải có một hệ
thống giáo dục đúng cho người dân. Ngay cả những người đoạt giải Nobel
thì từ tiểu học phải được hưởng một nền giáo dục đúng cách, trong đó có
ngôn ngữ.
“Tôi khuyên các bạn làm khoa học nếu chưa giỏi tiếng Anh phải học
ngay, vì đó là ngôn ngữ của khoa học. Người làm khoa học phải biết đặt
ra những câu hỏi và trả lời được những câu hỏi này. Nếu không biết đặt
câu hỏi thì không thể trả lời được, tức là nghiên cứu không thể thành
công”, GS Gerard ‘t Hooft chia sẻ.
Đây là lần thứ 2, GS Gerard ‘t Hooft sang Việt Nam dự Hội thảo “Gặp
gỡ Việt Nam” do GS Trần Thanh Vân mời, ông nhận định, Chính phủ Việt Nam
rất quan tâm đến phát triển khoa học và đó là tiền đề tốt để cho khoa
học phát triển. “Khoa học có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển
của các quốc gia, nhất là các nước đang phát triển. Tôi cho rằng các bạn
cần có nhiều hơn những cuộc thảo luận quốc tế như thế này, để bàn thảo
nhiều vấn đề về phát triển khoa học, bao gồm cả những vấn đề khoa học
với xã hội. Đồng thời, đây là cơ hội tốt cho các nhà khoa học, các nhà
hoạch định chính sách Việt Nam nắm bắt các vấn đề liên quan” - GS Gerard ‘t Hooft nhấn mạnh.
GS Gerard ‘t Hooft cho biết, các nhà khoa học có thể không tham gia
vào xây dựng chính sách về khoa học, nhưng họ rất mong muốn có chính
sách để phát triển khoa học, nhất là việc xây dựng chính sách để khích
lệ nghiên cứu khoa học trong thế hệ trẻ, đó là điều rất quan trọng mà
các quốc gia cần quan tâm. “Giống như một con chim sải cánh ngoài biển khoa học bao la, nếu
nó không có được sự khởi đầu sớm thì sẽ không thể bay cao, bay xa được.
Một người nếu được khích lệ, đầu tư cho việc nghiên cứu khoa học từ sớm
thì chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt hơn” .
GS Gerard ‘t Hooft chia sẻ, ông đã có dịp gặp gỡ và giao lưu với
nhiều sinh viên Việt Nam, ông cho cho hay, sinh viên Việt Nam rất nhiệt
tình. Tuy nhiên, các bạn trẻ Việt Nam cần đi ra ngoài nhiều để hiểu biết
thêm về cuộc sống ngoài Việt Nam.
GS Gerard ‘t Hooft lấy bằng tiến sĩ năm 1972. Sau khi nhận được học
vị tiến sĩ của mình, ông có một học bổng tới CERN tại Geneva. Năm 1974,
ông trở lại Utrecht là một trợ lý giáo sư.
Năm 1976, ông được mời vào vị trí khách mời tại trường đại học
Stanford và là một giảng viên của trường Đại học Harvard với tư cách là
giảng viên Morris Loeb.
Năm 2007, Ông trở thành tổng biên tập cho Foundations of Physics, nơi
ông tìm cách đưa tạp chí này khỏi cuộc tranh luận về lý thuyết ECE và
giữ vị trí này cho đến năm 2016. Ngày 1 tháng 7 năm 2011, ông được bổ
nhiệm làm giáo sư danh dự của Đại học Utrecht.
Hai giáo sư đạt giải Nobel là GS vật lý Gerard t’Hooft và GS kinh tế
Finn Kydland sẽ đến Việt Nam tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề “Khoa
học để phát triển” diễn ra từ ngày 9 và 10-5 tại Trung tâm quốc tế khoa
học và giáo dục liên ngành (ICISE) ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định.
Hội thảo được tổ chức bởi Tổ chức khoa học và giáo dục Gặp gỡ Việt
Nam với mục đích đối thoại khoa học giữa các nhà khoa học, các nhà hoạch
định chính sách, đại diện của các tổ chức quốc tế. Hội thảo là một
trong 18 hoạt động của chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 14.
Hội thảo đề cập đến vai trò của khoa học cơ bản hay khoa học ứng dụng
cho sự phát triển bền vững của xã hội. Hội thảo sẽ thảo luận về tình
hình thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cũng
như các viễn cảnh tương lai của nó dưới góc nhìn của giới khoa học, công
nghệ và đổi mới.
Hội thảo cũng nhằm cung cấp một cái nhìn đa chiều về việc thực hiện
chương trình, với sự đóng góp của các nước đang phát triển từ các khu
vực khác nhau. Tại hội thảo, các cuộc thảo luận bàn tròn sẽ đề cập đến
các tác động kinh tế và xã hội của khoa học đối với xã hội, sự đóng góp
của khoa học với việc hoạch định chính sách và sự liên quan của khoa học
với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Hồng Hạnh
Cậu bé 13 tuổi tham dự Olympic Vật lý châu Á tại Việt Nam
09/05/2018 01:07 GMT+7
- LAU
Sze Chun, 13 tuổi đến từ đội tuyển Hồng Kông là thí sinh nhỏ tuổi nhất
trong Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm nay được tổ chức tại Trường ĐH
Bách khoa Hà Nội.
LAU Sze Chun, 13 tuổi đến từ đội tuyển Hồng Kông là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm nay
Kỳ
thi Olympic Vật lí châu Á lần thứ 19 (APhO 2018) năm nay có 25 quốc gia
và vùng lãnh thổ tham dự. Năm 2018 cũng là lần thứ 2 Việt Nam có vinh
dự là nước chủ nhà đăng cai tổ chức kỳ thi – trước đó là năm 2004.
Theo
quy định, Olympic Vật lý châu Á là kỳ thi dành cho học sinh THPT dưới
20 tuổi của tất cả các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, được
tổ chức thường niên từ năm 2000.
Chia sẻ tại cuộc thi, cậu bé
LAU Sze Chun, 13 tuổi cho biết, cậu rất ngạc nhiên khi biết mình là
người trẻ nhất tham gia Olympic Vật lý châu Á năm nay.
“Tôi đã nghĩ rằng sẽ có người trẻ hơn mình. Đây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam để tham gia cuộc thi này”.
LAU
Sze Chun, 13 tuổi cho biết đội tuyển Hồng Kông đã chuẩn bị rất cẩn thận
cho cuộc thi năm nay và họ hi vọng sẽ giành được những tấm Huy chương
Vàng.
Kể về việc học Vật lý, cậu bé nhỏ tuổi nhất của APhO 2018 cho biết, cậu bắt đầu học Vật lý từ năm 10 tuổi.
“Bố
tôi là người dạy tôi môn Vật lý. Ông dạy tôi từ những kiến thức đơn
giản nhất. Ông nghĩ rằng có thể dạy trong vòng 3 tháng để tôi để tham
gia cuộc thi Olympiad Vật lý địa phương”.
LAU Sze Chun cũng cho biết rất háo hức khi được tìm hiểu về Việt Nam.
Ngày 7/5, các thí sinh đã hoàn thành bài thi thực hành.
Nhiều em nhận xét đề thú vị nhưng dài và khó. Để giảm bớt căng thẳng cho
thí sinh sau ngày thi đầu tiên, ban tổ chức đã cho các em đi tham quan
phố cổ Hà Nội và làng gốm Bát Tràng.
Ngày 9/5, các thí sinh sẽ bước tiếp vào bài thi lý thuyết. Một số hình ảnh thí sinh đi tham quan các địa điểm ở Hà Nội:
Các thí sinh đi thăm Bờ Hồ Hoàn Kiếm
Chụp ảnh kỷ niệm trên cầu Thê Húc
Thưởng thức ẩm thực Việt Nam
Cuộc
thi Olympic Vật lí châu Á lần thứ 19 diễn ra với sự tham gia của 188
thí sinh đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay, Việt Nam là nước
chủ nhà đăng cai tổ chức cuộc thi.
Các
thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Toán và Khoa học Quốc tế
2017 (IMSO 2017) vừa giành được 12/12 huy chương, trong đó có 1 huy
chương Vàng đầu tiên của nội dung Khoa học sau nhiều năm tham dự.
Giành
được Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm 2017, Lê Quang
Tuấn (lớp 12, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) vẫn chơi game đều
đặn mỗi ngày.
Các nhà vật lý Mỹ đã tạo ra “nắp tàng hình” cho tàu ngầm
Các nhà vật lý và kỹ sư người Mỹ đã phát triển
một siêu vật liệu làm cho bất kỳ vật thể dưới nước nào trở nên "trong
suốt" đối với sóng âm thanh và vô hình đối với sonars. Họ giới thiệu
phát triển của mình tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội âm học Mỹ ở
Washington.
Như Amanda Hanford thuộc Đại học Pennsylvania ở Philadelphia (Mỹ)
lưu ý, các nhà khoa học đã tạo ra hàng chục cấu trúc phản lại hoặc
truyền sóng âm thanh qua chúng một cách hoàn hảo, nhưng tất cả chúng chỉ
hoạt động trong bầu khí quyển. Chế tạo "mũ tàng hình" làm việc trong
nước sẽ khó khăn hơn, vì mật độ nước lớn hơn nhiều.
Các kỹ sư từ Hoa Kỳ đã giải quyết vấn đề này - siêu vật liệu của họ
không cho sóng âm thanh đi qua, mà phản xạ âm thanh theo cách mà người
quan sát dường như đang nhìn vào đáy phẳng của biển, sông hoặc đại
dương.
Về cấu trúc, nó tương tự như kim tự tháp với chiều cao một mét,
được bao phủ bởi vô số các tấm thép với nhiều lỗ có thể hấp thụ và biến
đổi rung động âm thanh. Theo các nhà khoa học, kích thước và cấu trúc
của nó có thể dễ dàng thay đổi trong tương lai, điều này sẽ bảo vệ các
vật thể dưới biển khỏi các dao động tần số cao và che dấu tàu ngầm và
bathyscaphes (thiết bị tự hành nghiên cứu độ sâu của biển) trước máy dò
tiếng vọng.
Theo vn.sputniknews.com
Ảo giác quang học của mũi tên này sẽ khiến bạn phải "xoắn não" vì hoang mang
Thứ Năm, ngày 10/05/2018 14:43 GMT +7
Tưởng
chừng mũi tên đang quay về bên phải nhưng ngược lại, đây là một ảo giác
quang học rất đặc biệt khiến người xem lầm tưởng đó là một mũi tên thực
sự.
Ảo giác quang học luôn hấp dẫn chúng ta. Chúng đánh lừa não bộ khiến
con người cảm nhận về một sự vật khác biệt so với thực tế. Nói cách
khác, ảo giác quang học là một lời nhắc nhở mỗi người, không phải tất cả
những gì chúng ta nhìn thấy đều đúng như vậy.
Đoạn video đăng
tải mới đây của nghệ sỹ thị giác kiêm giáo sư toán học người Nhật
Sugihara và đồng thời là chủ kênh Instagram có khá đông người follow @physicsfun chắc chắn sẽ khiến bạn phải gật gù đồng ý với quan điểm trên.
Trong video, bạn sẽ thấy một mũi tên nhỏ đang chỉ về một hướng. Nhưng
thú vị thay, khi xoay mũi tên 180 độ, đầu mũi tên nhanh chóng chuyển
thành dạng hình tròn, và đầu tròn lại biến thành... đầu mũi tên.
Nhiều người sẽ tự hỏi, liệu đây có phải là một chiêu trò ảo thuật hoặc
có sự can thiệp của công nghệ. Nhưng không, đây hoàn toàn là một ảo giác
quang học và nó đã đánh lừa não bộ của chúng ta.
Theo Interesting Engineering,
ảo giác này lần đầu tiên được Sugihara giới thiệu trên tap chí Symmetry
vào năm 2016. Ông mô tả, ảo giác giống như kiểu đối xứng gương. Trong
thực tế, các đối tượng chỉ về một hướng nhưng thực chất lại đang chỉ về
hướng ngược lại. Sự đối xứng này không thể tồn tại về mặt vật lý nhưng
lại có thể cảm nhận được bằng thị giác của con người.
Sugihara
nhận thấy, hiệu ứng đối xứng gương có thể được tạo ra bằng cách thiết kế
các khối trụ không rõ ràng, không có hình tròn hoàn hảo hoặc không hoàn
toàn góc cạnh.
Ông chia sẻ: "Khi chúng ta nhìn thấy vật thể
và hình ảnh phản chiếu của nó, những gì chúng ta nhận thức được không
nhất thiết phải tuân theo một quy luật vật lý, bởi vì những gì chúng ta
nhận thức được thực chất là kết quả của hoạt động xử lý hình ảnh trong
não bộ. Đó cũng là nguồn gốc của ảo ảnh quang học".
Nếu bạn
nhìn kỹ, mũi tên không thực sự có đầu nhọn. Thực tế nó là một vật thể
có hình bầu dục được tạo nên từ các bề mặt cong khác nhau. Các cạnh của
mỗi bề mặt sẽ tụ lại với nhau ở điểm trung tâm.
Khi chúng ta xem vật thể này ở một góc độ nhất định và với điều kiện
ánh sáng phù hợp, chúng sẽ tạo ra những ảo giác quang học, khiến não bộ
con người cảm nhận những đường cong như thể đầy góc cạnh. Một phần do
não bộ có thiên hướng diễn giải hình ảnh dưới dạng mô hình 3D, trong khi
thực tế khối vật thể có khi chỉ là hình ảnh 2D hoặc có bề mặt gồ ghề,
nhiều hình khối.
Bạn đọc có thể theo dõi một ảo giác quang học khác khi nhìn một vật thể có hình khối không rõ ràng dưới đây.
Sugihara đã hai lần giành giải thưởng cao nhất của cuộc thi ảo giác do
Hiệp hội Neural Correlate Society tổ chức. Ông hy vọng, các hiệu ứng thị
giác do ảo ảnh tạo ra sẽ được ứng dụng trong trưng bày nghệ thuật.
Tiến Thanh
Đề xuất lý thuyết trong không thời gian nhiều chiều
“Lý thuyết hấp dẫn phi tuyến nhiều chiều có khối
lượng” (Higher dimensional nonlinear massive gravity) - công trình của
TS. Đỗ Quốc Tuấn (Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN)
xuất bản trên tạp chí Physics Review D và là một trong 9 đề cử Giải
thưởng Tạ Quang Bửu 2018, không chỉ đem đến cái nhìn nhất quán về lý
thuyết hấp dẫn phi tuyến có khối lượng trong không thời gian có số chiều
bất kỳ mà còn chỉ ra được sự tồn tại của hằng số vũ trụ hiệu dụng thông
qua các số hạng graviton, qua đó đưa ra một cách giải thích về bản chất
của năng lượng tối – một trong những vấn đề còn chứa đựng nhiều bí ẩn
của vũ trụ.
TS. Đỗ Quốc Tuấn và vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành Quy Nhơn.
Trong vật lý lý thuyết, hấp dẫn có khối lượng (massive gravity) là một
sự thay đổi Thuyết tương đối rộng của Einstein, trong đó các hạt
graviton (hạt truyền tương tác hấp dẫn) được giả định có khối lượng khác
không. Khi đề cập đến sự thú vị của hướng nghiên cứu này, phó giáo sư
Sabine Hossenfelder, nhà vật lý lý thuyết nghiên cứu về hấp dẫn lượng tử
của Viện nghiên cứu vật lý lý thuyết Nordita (Thụy Điển), nhận xét,
nghiên cứu về hấp dẫn có khối lượng và các hạt graviton có khối lượng ẩn
chứa nhiều thách thức lớn với các nhà vật lý lý thuyết 1.
Dù nhiều thách thức nhưng hướng nghiên cứu này vẫn “hấp dẫn” được TS. Đỗ
Quốc Tuấn ngay từ khi học tại Viện Vật lý, trường Đại học Quốc gia
Chiao Tung (Đài Loan). Khi về nước và công tác tại Bộ môn Tin học Vật
lý, Khoa Vật lý, anh đã hoàn thiện các ý tưởng và viết 2 bài gửi đăng
trên Physics Review D năm 2016 (bài đầu tiên gửi đăng ký giải thưởng Tạ
Quang Bửu trẻ 2018). Sau hai năm, đến nay 2 bài báo đã được 19 trích dẫn
từ các bài báo của đồng nghiệp nước ngoài. Theo nhận xét của một tiến
sỹ vật lý, đây là chỉ số đáng mừng cho một bài nghiên cứu về vật lý lý
thuyết sau hai năm công bố, nó cho thấy cộng đồng nghiên cứu cũng quan
tâm đến giả thuyết mà tác giả đề xuất cũng như quan tâm đến những gợi mở
của vấn đề.
Sức hút của lý thuyết hấp dẫn có khối lượng
Không phải đến bây giờ, các nhà nghiên cứu mới quan tâm đến lý thuyết
hấp dẫn có khối lượng mà từ năm 1939, khi được hai nhà vật lý Wolfgang
Pauli và Markus Fierz đề xuất, người ta đã nhận ra đây là một hướng
nghiên cứu khá thú vị. Tuy nhiên cách tiếp cận này của Pauli và Fierz
cũng gặp phải một số vấn đề mang tính kỹ thuật như sự không nhất quán:
nó không tương thích với Thuyết tương đối rộng khi cho khối lượng của
graviton tiến đến không như van Dam – Veltman và Zakharov đã độc lập chỉ
ra vào năm 1970. TS. Đỗ Quốc Tuấn giải thích: “Thuyết tương đối rộng
của Einstein đã được chấp nhận một cách rộng rãi nên các mở rộng hay
thay đổi Thuyết tương đối rộng phải quay về được lý thuyết này. Với một
lý thuyết được đề xuất, nếu như chúng ta lấy một giới hạn nào đó mà nó
không quay về được Thuyết tương đối rộng thì lý thuyết đó được coi là lý
thuyết không tốt”.
Để “giải cứu” di sản của Pauli và Fierz, năm 1972, Arkady Vainshtein đã
đề xuất các mở rộng phi tuyến – các số hạng bậc cao trong không thời
gian, khiến khối lượng của graviton tiến về không, theo đó cho phép
tương thích với Thuyết tương đối rộng. Dẫu sao, sự bổ sung của
Vainshtein không phải không có điểm yếu: cùng năm đó, Boulware và Deser
đã phát hiện: sự thêm vào của các số hạng phi tuyến sẽ làm nảy sinh sự
tồn tại của các mode “ma” (ghost mode) có động năng âm khiến cho
Hamiltonian không bị chặn, và dẫn đến lý thuyết hấp dẫn có khối lượng
trở nên thiếu ổn định. Các mode ma được cho rằng có liên quan tới bậc tự
do thứ 6 thừa ra của hạt graviton có khối lượng (trong không thời gian 4
chiều, hạt graviton có khối lượng có 5 bậc tự do, trong khi đó hạt
graviton không có khối lượng chỉ có 2 bậc tự do). TS. Đỗ Quốc Tuấn nhận
xét: “Một lý thuyết không ổn định cũng là một lý thuyết không tốt về mặt
vật lý”.
Vậy làm cách nào để giải quyết được đồng thời hai vấn đề hóc búa là vừa
phi tuyến và vừa không có mode ma trong lý thuyết hấp dẫn có khối lượng?
Về cơ bản, các nhà vật lý tìm cách xây dựng một lý thuyết hấp dẫn phi
tuyến sao cho các hạt graviton có khối lượng chỉ có 5 bậc tự do. Đây là
thách thức lớn với họ. “Có rất nhiều nỗ lực của cộng đồng nghiên cứu, ví
dụ như công bố của nhóm Arkani-Hamed–Georgi–Schwartz năm 2003, nhưng
sau đấy đều thất bại, nghĩa là sau đó người ta vẫn chỉ ra được sự tồn
tại mode ma trong các đề xuất, không làm thế nào để khử được nó”, TS. Đỗ
Quốc Tuấn cho biết. Sự loay hoay của các nhà nghiên cứu khiến nghiên
cứu về lý thuyết hấp dẫn có khối lượng trầm lắng suốt 4 thập k
Cục diện trên chỉ thay đổi khi năm 2010, ba nhà vật lý Claudia de Rham,
Gregory Gabadadze, và Andrew Tolley đã đưa ra đề xuất mang tính đột phá
về hấp dẫn phi tuyến có khối lượng (nonlinear massive gravity) không
chứa mode ma. Thực tế, nghiên cứu của nhóm de Rham–Gabadadze–Tolley là
sự khắc phục các sai sót về hệ số của nghiên cứu trước đó thực hiện bởi
nhóm tác giả Creminelli–Nicolis–Papucci–Trincherini vào năm 2005. Các
chứng minh sau đó mà nổi bật là chứng minh của Sayed Hassan và Rachel
Rosen năm 2011 đã xác nhận lý thuyết hấp dẫn phi tuyến có khối lượng
thật sự không chứa mode ma. Đề xuất của bộ ba de Rham–Gabadadze–Tolley
đã làm đổi chiều “số phận” của lý thuyết hấp dẫn có khối lượng, đưa nó
trở thành một trong ba chủ đề được giới vật lý quan tâm nhiều nhất trong
năm 2014, qua đó “hầu hết các khía cạnh vật lý, vũ trụ đều được thảo
luận một cách kỹ càng trong lý thuyết này”, TS. Đỗ Quốc Tuấn nhận xét.
Thật trùng hợp là thời điểm đó, các nhà vật lý cũng đang đi tìm bản chất
của năng lượng tối - vấn đề liên quan đến hằng số vũ trụ. Họ thấy rằng
lý thuyết này cũng có thể cung cấp được lời giải cho câu hỏi về bản chất
của năng lượng tối: các số hạng graviton có khối lượng có thể trở thành
hằng số vũ trụ hiệu dụng và hằng số này tỷ lệ thuận với khối lượng của
các hạt graviton. Do vậy, nếu các hạt graviton có khối lượng càng nhỏ
thì giá trị của hằng số vũ trụ hiệu dụng cũng rất nhỏ và phù hợp với số
liệu quan sát của các nhà thực nghiệm.
Mở rộng lý thuyết lên không thời gian nhiều chiều
Nghiên cứu tại Đài Loan khi lĩnh vực nghiên cứu lý thuyết hấp dẫn có
khối lượng sôi động trở lại nhưng phải đến năm 2012, TS. Đỗ Quốc Tuấn
mới được nghe Gabadadze trình bày giới thiệu về nó trong khuôn khổ một
hội nghị khoa học tại Nhật Bản. Sau buổi thuyết trình đó, anh mới đọc
thêm tài liệu về hấp dẫn có khối lượng và “nảy sinh ý nghĩ có thể làm
cái gì đó với lý thuyết này, có thể là đề xuất về lý thuyết trong không
thời gian nhiều chiều”.
Trong vật lý lý thuyết, ý tưởng không thời gian nhiều chiều khá phổ biến
và không có gì mới, ví dụ Lý thuyết Kazula-Klein, Lý thuyết dây, Lý
thuyết siêu hấp dẫn đều được xây dựng trong không thời gian có số chiều
lớn hơn 4. Do vậy, “việc mở rộng lý thuyết này lên không thời gian có số
chiều lớn hơn 4 là cần thiết, ít nhất về mặt lý thuyết. Trước đó, có
một số bài báo về lý thuyết hấp dẫn phi tuyến có khối lượng trong không
thời gian nhiều chiều nhưng không đi sâu vào thảo luận chi tiết các
nghiệm cụ thể của lý thuyết phi tuyến nhiều chiều có khối lượng. Thêm
nữa, các số hạng graviton bậc cao trong các bài báo này cũng không được
viết một cách dễ hiểu. Một số bài báo mặc dù thảo luận trong không thời
gian nhiều chiều nhưng vẫn chỉ lấy ba số hạng graviton đầu tiên L2, L3
và L4 để nghiên cứu, trong khi các số hạng graviton bậc cao hơn như L5
đáng lẽ ra phải được kể đến do chúng không tự động biến mất”. TS. Đỗ
Quốc Tuấn giải thích nguyên nhân vì sao anh lại có ý tưởng về lý thuyết
hấp dẫn phi tuyến trong không thời gian nhiều chiều có khối lượng.
Nền tảng của ý tưởng này là xây dựng số hạng graviton không có mode “ma”
từ định lý Cayley–Hamilton – một định lý quan trọng trong đại số tuyến
tính: mọi ma trận vuông trên một vành giao hoán đều thỏa mãn phương
trình đặc trưng của nó. Việc vật lý “vay mượn” phương pháp tính toán của
toán học để giải quyết vấn đề của mình đã có từ lâu, ví dụ như trường
hợp Einstein trong khi xây dựng Thuyết tương đối rộng. Trong bức thư gửi
Levi-Civita – nhà toán học có công trình về phép vi tích phân tensor và
ứng dụng trong Thuyết tương đối rộng và điều kiện phân ly Levi – Civita
trong phương trình Hamilton-Jacob, Einstein đã thổ lộ: “Tôi hết sức
ngưỡng mộ sự tao nhã trong phương pháp tính toán của ông; nó đẹp như thể
vượt qua những cánh đồng trên lưng ngựa chiến của toán học trong khi
cách chúng tôi thường làm giống như đi bộ một cách cần mẫn”2.
Phương trình đặc trưng của định lý Cayley–Hamilton được TS. Đỗ Quốc Tuấn
sử dụng để thu lại các số hạng graviton mà nhóm de
Rham–Gabadadze–Tolley đã chỉ ra. Anh kể, “tình cờ tôi thấy được số hạng
này rất giống với số hạng có thể thu được từ phương trình đặc trưng của
ma trận vuông. Tìm được mối liên hệ này, tôi nghĩ rằng có thể xây dựng
được các số hạng không thời gian nhiều chiều từ phương trình đặc trưng
của ma trận mà không cần phải dùng các kỹ thuật phức tạp của lý thuyết
của nhóm de Rham– Gabadadze–Tolley”. Với phương trình này, TS. Đỗ Quốc
Tuấn đã thu được các số hạng graviton trong không thời gian 5, 6 và 7
chiều và có thể mở rộng lên vô số chiều. “Tôi đã so sánh kết quả của
mình với kết quả tính toán của những nhà nghiên cứu trước và nhận thấy
các số hạng hai bên khớp nhau. Đây là tín hiệu tốt cho thấy mình đã đi
đúng hướng”, TS. Đỗ Quốc Tuấn bổ sung thêm.
Việc tính toán và xem xét kỹ các trường hợp không thời gian nhiều chiều
là một việc rất quan trọng. Trong quá trình này, anh nhận thấy một số
công trình nghiên cứu về hấp dẫn phi tuyến có khối lượng trong không
thời gian nhiều chiều đã bỏ qua số hạng graviton bậc cao như L5 trong
khi “một lý thuyết mà bỏ qua một số hạng thì kết luận về mặt lý thuyết
được coi là không hoàn chỉnh, thậm chí có khi chỉ là một trường hợp đặc
biệt thôi”, anh cho biết.
Cuối cùng, TS. Đỗ Quốc Tuấn đề xuất việc xây dựng số hạng graviton không
có mode ma trong không thời gian với số chiều bất kỳ và dẫn giải một
cách chi tiết các phương trình trường Einstein của metric vật lý, của
metric tham chiếu trong trường hợp 5 chiều như một ví dụ. Qua đó, anh đã
chỉ ra rằng việc chọn được các metric vật lý và tham chiếu phù hợp sẽ
khiến cho các số hạng graviton trở thành hằng số vũ trụ hiệu dụng, nghĩa
là “các hệ số của các metric vật lý và tham chiếu thay đổi theo thời
gian nhưng tỉ số của chúng không đổi theo thời gian, dẫn đến các số hạng
graviton không đổi theo thời gian”, TS. Đỗ Quốc Tuấn lý giải. Do đó, lý
thuyết hấp dẫn phi tuyến có khối lượng trong không thời gian nhiều
chiều có thể giải thích được cả sự giãn nở gia tốc của vũ trụ, qua đó
góp phần gợi mở những giải thích về vấn đề năng lượng tối trong vũ trụ -
dạng năng lượng mà các nhà vật lý còn chưa biết rõ về bản chất, quá
trình hình thành nhưng chiếm phần lớn trong vũ trụ và có khuynh hướng
làm tăng tốc độ giãn nở của vũ trụ.
Cũng trong bài báo này, TS. Đỗ Quốc Tuấn
còn đưa ra một số nghiệm vũ trụ điển hình như không thời gian
Friedmann–Lemaitre–Robertson–Walker, Bianchi loại I và hố đen
Schwarzschild–Tangherlini cùng giá trị cụ thể của hằng số vũ trụ hiệu
dụng trong mô hình lý thuyết hấp dẫn phi tuyến 5 chiều không thời gian
có khối lượng. Những nghiệm vũ trụ này chứng tỏ điều gì? “Nó cho thấy lý
thuyết hấp dẫn phi tuyến nhiều chiều có khối lượng hoàn toàn không tầm
thường về mặt vật lý và vũ trụ học”, TS. Đỗ Quốc Tuấn đánh giá.
Công việc của các nhà vật lý lý thuyết là đưa ra các tiên đoán để các
nhà thực nghiệm kiểm chứng. TS. Đỗ Quốc Tuấn cũng vậy, “một lý thuyết
hay mà không phù hợp với số liệu đo đạc/quan sát của các nhà thực nghiệm
thì cũng không thể nào chấp nhận được”. Anh hi vọng đến một ngày nào
đó, các nhà thực nghiệm sẽ là trọng tài đưa ra số liệu kiểm chứng đề
xuất của mình.
Khi hỏi về những dự định trong tương lai về lý thuyết này, TS. Đỗ Quốc
Tuấn cho biết, “công trình này sẽ là nền móng cho những nghiên cứu tiếp
theo. Các kết quả thu được từ lý thuyết hấp dẫn phi tuyến 4 chiều hoàn
toàn có thể mở rộng lên trường hợp nhiều chiều hơn. Ví dụ, nghiệm hố đen
Myers–Perry (tổng quát hóa nghiệm hố đen Kerr 4 chiều) có thể được tìm
thấy trong lý thuyết hấp dẫn phi tuyến 5 chiều; hay lý thuyết
multi-gravity (tổng quát hóa của lý thuyết bi-gravity với số metric lớn
hơn 2) nhiều chiều cũng có thể thu được từ việc áp dụng các kết quả của
lý thuyết hấp dẫn phi tuyến nhiều chiều có khối lượng. Thú vị hơn, ta có
thể so sánh các kết quả trong không thời gian 4 chiều với các kết quả
tương ứng trong không thời gian nhiều chiều, và từ đó có thể thu được
đầu mối để đi tìm/khẳng định/bác bỏ sự tồn tại của các chiều dư trong vũ
trụ”.
— 1http://backreaction.blogspot.com/2013/12/the-comeback-of-massive-gravity.html 2https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Tullio_Levi-Civita.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét