Dân trí Tại phiên xét xử phúc thẩm ông Đinh La Thăng
cùng các đồng phạm chiều 8/5, HĐXX tập trung làm rõ kháng cáo của bị cáo
Phùng Đình Thực - cựu Tổng Giám đốc PVN. Trước lời khai của bị cáo
Thực, các bị cáo khác, trong đó có ông Đinh La Thăng được yêu cầu đối
chất lời khai, làm rõ nhiều chi tiết. >> Ngày 7/5, ông Đinh La Thăng tiếp tục hầu toà >> Ông Đinh La Thăng kháng cáo bản án 18 năm tù
Ông Đinh La Thăng khai gì khi thuộc cấp kháng cáo kêu oan (Ảnh: TTX)
Trước đó, tại phiên sơ thẩm, ông Thực bị tuyên phạt 9 năm tù về tội
“Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả
nghiêm trọng” và chịu trách nhiệm bồi thường 7,5 tỷ đồng.
Án sơ thẩm nhận định, với cương vị là Tổng Giám đốc PVN, mặc dù biết
rõ PVC không đủ năng lực và kinh nghiệm nhưng bị cáo Thực vẫn thực hiện
sự chỉ đạo của bị cáo Đinh La Thăng, chỉ đạo cấp dưới ký Hợp đồng EPC
trái quy định; sau đó tạm ứng cho PVC trái quy định. Bị cáo phạm tội
thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn hại rất lớn về mặt kinh
tế cho Nhà nước. Cựu Tổng Giám đốc PVN kêu oan
Trình bày kháng cáo kêu oan tại tòa phúc thẩm chiều 8/5, bị cáo Thực
cho rằng, đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2, hành vi
của bị cáo rất hạn chế do sự phân cấp, phân quyền và đặc thù của PVN.
Tuy nhiên, tòa cấp sơ thẩm lại đánh giá TGĐ PVN như TGĐ của dự án này và
kết án như vậy là quá nặng.
“Tòa sơ thẩm chưa xem xét đúng đặc thù của PVN là tập đoàn lớn, đa
ngành nghề. Thời điểm đó không chỉ có Dự án NMNĐ Thái Bình 2 mà trong
PVN còn rất nhiều dự án lớn nhỏ, trong đó còn hàng chục dự án trọng
điểm.” - cựu TGĐ PVN trình bày và cho biết, PVN đã phân công cho các Phó
TGĐ phụ trách cụ thể cũng như phân quyền rất rộng để chủ động giải
quyết công việc và chịu trách nhiệm đến cùng, chỉ báo cáo TGĐ khi có vấn
đề đặc biệt.
Tiếp đó, bị cáo Thực khẳng định bản thân không chỉ đạo PVPower ký Hợp
đồng EPC số 33 sai quy định. Trước ngày 16/6/2011, bị cáo không hề biết
hợp đồng này không có căn cứ pháp lý và không có hiệu lực thi hành; bị
cáo không có vai trò gì trong việc PVN tạm ứng tiền cho PVC...
“Cấp sơ thẩm chưa cá thể hóa hình phạt; nhiều tình tiết gỡ tội cho bị
cáo không được thu thập hoặc không được xem xét, đánh giá toàn diện.” -
bị cáo Thực phân trần và cho biết thêm, sau phiên sơ thẩm, bị cáo đã
nộp đơn kháng cáo, bổ sung 24 chứng cứ, trong đó có 11 chứng cứ mới hoàn
toàn.
HĐXX tập trung truy vấn cựu TGĐ PVN về việc có biết - có nhận được
các công văn liên quan đến Dự án NMNĐ Thái Bình 2 hay không, trong đó có
nhiều công văn bị cơ quan tố tụng cho rằng gửi đích danh bị cáo. Bị cáo
Thực cho hay, tính riêng năm 2011, PVN có gần 70.000 công văn đến - đi.
Số công văn này, theo quy chế của PVN, do Chánh Văn phòng xử lý, gửi
đến các lãnh đạo trực tiếp phụ trách lĩnh vực liên quan.
Bị cáo Thực đối chất lời khai tại toà
Theo bị cáo Thực, Dự án NMNĐ Thái Bình 2 được giao cho Phó TGĐ Nguyễn
Quốc Khánh trực tiếp phụ trách và người phải chịu trách nhiệm chính
trong vụ việc này là lãnh đạo trực tiếp phụ trách.
Thừa nhận có phần trách nhiệm với vai trò là TGĐ khi vụ án này xảy ra
nhưng bị cáo Thực cho rằng bản thân không cố ý làm trái nên mong tòa
cấp phúc thẩm xem xét. “Nếu tòa phúc thẩm tuyên thì bị cáo chấp hành và
bị cáo sẽ bán nhà để khắc phục.” - ông Thực nói. Ông Thăng khai gì?
Chủ tọa phiên tòa tiếp tục truy vấn bị cáo Thực về việc có hay không
biết về Hợp đồng EPC số 33 không đủ căn cứ pháp lý, bị cáo Thực khẳng
định, bản thân chỉ được dự duy nhất cuộc họp ngày 31/3/2011 do cựu Chủ
tịch PVN Đinh La Thăng chủ trì. Tại cuộc họp này, bị cáo không nghe thấy
lãnh đạo PVPower báo cáo về Hợp đồng EPC số 33.
Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa vặn hỏi, tại sao ở
giai đoạn điều tra, bị cáo thừa nhận đã nhận và biết các văn bản liên
quan đến Hợp đồng EPC số 33 không đủ căn cứ pháp lý mà tại tòa lại thay
đổi lời khai. Ông Thực trình bày, tại cơ quan điều tra, ông được cho xem
4 văn bản của PVPower gửi lãnh đạo PVN, trong đó có ông.
“Nếu nhận được văn bản này thì bị cáo chuyển cho các Phó TGĐ xử lý.
Tuy nhiên, sau này về kiểm tra lại thì bị cáo không nhận được. Sự việc
xảy ra đã 8 năm rồi, tại cơ quan điều tra, bị cáo nói là có thể đã nhận
được nhưng thực tế là không nhận được.” - ông Thực trình bày.
Được HĐXX yêu cầu lên đối chất lời khai, bị cáo Vũ Hồng Chương - cựu
Trưởng Ban QLDA NMNĐ Thái Bình 2 - khẳng định, các văn bản đều gửi đích
danh cho TGĐ PVN. Tuy nhiên, nhiều văn bản gửi đi không có hồi âm trong
khi tình hình liên quan đến hợp đồng có thiếu sót phức tạp nên bị cáo
Chương phải soạn văn bản 378 đóng dấu mật, sau đó mới được xử lý và tiến
tới hủy Hợp đồng EPC số 33. Ông Vũ Hồng Chương cũng cho biết, bản thân
không được gặp trực tiếp TGĐ Phùng Đình Thực.
Trả lời câu hỏi của luật sư về việc văn bản phải đóng dấu mật và tại
sao mất cả tháng mới được xem xét xử lý, bị cáo Phùng Đình Thực cho rằng
việc đóng dấu mật như vậy nhằm văn bản đến trực tiếp ông xem xét chứ
không thông qua người phụ trách. Trong văn bản có nhiều nội dung mới và
ông Thực cho rằng chính việc đóng dấu mật như vậy đã có tác dụng khi ông
nắm được vấn đề và chỉ đạo giải quyết.
Cũng theo bị cáo Thực, sau khi nhận văn bản, bị cáo đã chỉ đạo ngay
Phó TGĐ Nguyễn Quốc Khánh và ban tham mưu nghiên cứu giải quyết. Sau 1
tuần không thấy giải quyết, bị cáo lại yêu cầu ban tham mưu báo cáo.
“Bị cáo thấy thế rất chậm nên yêu cầu tổ chức cuộc họp gấp mời các
ban ngồi bàn cách giải quyết. Ngay tuần sau chưa thấy báo cáo thì trong
giao ban bị cáo hỏi bị cáo Khánh thì được biết các ban đang xem xét
nhưng hướng là phải thanh lý hợp đồng.” - bị cáo Thực nói và trình bày
thêm, 2 tuần sau không nhận được báo cáo, chính ông bút phê vào văn bản
giao ban rằng phải xử lý ngay theo đúng pháp luật.
Ông Thực khẳng định, đến 20/9, bị cáo Nguyễn Quốc Khánh báo cáo thanh
lý hợp đồng thì ngay trong ngày bị cáo ký quyết định thanh lý hợp đồng.
Như vậy với 4 lần chỉ đạo, 3 lần bút phê đã thể hiện bị cáo cương quyết
chỉ đạo xử lý.
“Việc ai để ký sai hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm còn bị cáo
không bao giờ bao che nên khi biết thì chỉ đạo khắc phục ngay. Để xảy ra
vụ án với nhiều cán bộ vướng vòng lao lý như thế thì bị cáo nhận thấy
mình có phần trách nhiệm.” bị cáo Phùng Đình Thực nói.
Cuối phiên xử chiều 8/5, cựu Chủ tịch PVN Đinh La Thăng được tòa yêu
cầu lên bục trả lời thẩm vấn. Làm rõ về cuộc họp ngày 31/3 do bị cáo
Thăng chủ trì, HĐXX hỏi bị cáo này về việc ông Vũ Huy Quang (nguyên TGĐ
PVPower) trình bày trước tòa rằng có báo cáo lãnh đạo PVN tại cuộc họp
về tính pháp lý và những thiếu sót của Hợp đồng EPC số 33. Cựu Chủ tịch
PVN khẳng định, cuộc họp đó có rất nhiều người, nhiều lãnh đạo và không
có nội dung báo cáo về Hợp đồng EPC số 33.
Tòa vặn hỏi về việc tại sao trong kết luận cuộc họp ký ngày 4/4/2011
lại có nội dung yêu cầu hoàn thiện để ký hợp đồng mới, ông Thăng trình
bày: “Do trong cuộc họp đã quyết định chuyển đổi chủ thể đầu tư, bị cáo
yêu cầu rà soát lại để ký hợp đồng mới chứ không phải biết hợp đồng
không đủ tính chất pháp lý mà phải ký lại.”.
Ngày 9/5, tòa tiếp tục với phần xét hỏi.
Tiến Nguyên
'Bản đồ mới' của TQ làm tăng bất ổn trên Biển Đông?
Mỹ HằngBBC, Bangkok
8 tháng 5 2018
Bản quyền hình ảnhGREG BAKER/AFP/GETTY IMAGESImage caption
Một bản đồ của Trung Quốc trong đó thể hiện đường chữ U trên biển Đông
Ý kiến chuyên gia
rằng bản đồ mới của Trung Quốc với đường chữ U liền có thể làm phức tạp
thêm tình hình hiện tại trên Biển Đông.
Đường chữ U liền
Tờ As
ngày 30/4 cho hay trong nỗ lực củng cố và thậm chí mở rộng các tuyên bố
chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, một nhóm các học giả nước này
mới đây công bố một bản đồ mới của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Bản
đồ này được cho là công bố lần đầu tiên vào tháng 4/1951 nhưng chỉ
"được phát hiện" thông qua một cuộc điều tra lưu trữ quốc gia gần đây,
có thể làm rõ hơn các tuyên bố chính thức của Trung Quốc ở vùng biển
tranh chấp.
Thay vì các đường đứt quãng, như được mô tả trong
Đường Chín đoạn hình chữ U của Trung Quốc khẳng định chủ quyền hầu như
toàn bộ Biển Đông, bản đồ mới đưa ra một "đường ranh giới quốc gia và
khu vực hành chính liên tục". Tranh chấp Biển Đông: Bản đồ ‘có giá trị giới hạn’ Vì sao bản đồ luôn lấy hướng bắc làm chuẩn? Biển Đông: vì sao Trung Quốc 'phủ đầu' ngay đầu năm? Cá Rồng Đỏ: Có thực sự VN bị TQ 'đe dọa'?
Các
nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng thông qua phân tích các bản đồ lịch
sử, bản đồ năm 1951 "chứng minh" rằng "đường chữ U là biên giới của lãnh
hải Trung Quốc" ở Biển Đông.
Nghiên cứu này chưa được chính phủ Trung Quốc chính thức xác nhận.
Nhiều
chuyên gia tin rằng đây là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh sau thất bại
pháp lý năm 2016, khi Tòa trọng tài thường trực tại Hague bãi bỏ hầu hết
các khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trong vùng nước liền kề, trong
một phán quyết ủng hộ Philippines.
Bắc Kinh bác bỏ phán quyết mà
nó cho là "một mẩu giấy vụn" và "vô hiệu" theo quan điểm của mình. Chính
phủ Trung Quốc áp dụng chính sách "ba không" gồm không tham gia (trong
các thủ tục tố tụng của tòa trọng tài), không công nhận (tính hợp pháp
của phiên tòa), và không tuân thủ (với phán quyết).
Tuy nhiên,
Trung Quốc đã lặng lẽ điều chỉnh lại các tuyên bố trước đây của mình
bằng cách đưa ra các học thuyết mang tính pháp lý cho bản đồ có đường
chín đoạn vốn bị bác bỏ. Năm ngoái, Trung Quốc bắt đầu giới thiệu một
học thuyết mới ở Biển Đông.
Theo học thuyết "Tứ Sa", Trung Quốc
đặt ra các tuyên bố chủ quyền đối với các quần đảo Đông Sa, Trường Sa và
Hoàng Sa, cũng như khu vực Bãi ngầm Trung Sa.
Thay vì coi chúng
như là một tập hợp các khu vực đất đai tranh chấp, mỗi nhóm đảo hoặc
đất liền nay được coi là một quần thể có đường biên giới trên biển
riêng, một vùng đất có chủ quyền với một tên gọi tương ứng khẳng định
vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), vẫn theo tờ Asia Times ngày 30/4.
Bình mới rượu cũ
Bản quyền hình ảnhReutersImage caption
Một tàu của cảnh sát biển TQ được nhìn thấy gần dàn
khoan dầu 981 của TQ trên Biển Đông, cách bờ biển VN khoảng 210km
Nhưng các chuyên gia pháp lý như Giáo sư Julian Ku
từ Đại học Hofstra và học giả về pháp lý của Harvard, Chris Mirasola lưu
ý rằng"những lý lẽ pháp lý mới của Trung Quốc không hợp pháp hơn tuyên
bố đường chín đoạn trước đây", tác giả bài báo, Richard Javad Heydarian
cho hay trên Asia Times ngày 30/4.
Học thuyết 'Tứ Sa' được dự
đoán sẽ không đạt được nhiều hậu thuẫn vì đi ngược lại hoàn toàn luật
quốc tế hiện đại, phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016 cùng diễn giải
của các quốc gia láng giềng và cộng đồng quốc tế.
"Bản đồ mới" do đó nên được hiểu là một nỗ lực 'bình mới rượu cũ', tác giả của bài báo trên Asia Times bình luận.
Nguy cơ bất ổn khu vực
Bản quyền hình ảnhReutersImage caption
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung
ương Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt binh trên biển ở Biển Đông hôm
12/4
Trong bài viết của Stephen Cheng trên tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng,
Tiến sĩ Ian J. Storey, chuyên gia cao cấp của Viện Yusof Ishak ở
Singapore nghiên cứu về an ninh hàng hải trong mối quan hệ giữa châu Á -
Thái Bình Dương và Đông Nam Á với Trung Quốc đã cảnh báo việc thay đổi
Đường Chín đoạn có thể gây hại cho sự ổn định của khu vực.
Tiến sỹ
Storey nói: "Nếu Trung Quốc chỉ ra chủ quyền của mình ở Biển Đông bằng
một đường liên tục nối liền chín đoạn, nước này thể hiện sự bác bỏ hoàn
toàn phán quyết của Tòa trọng tài thường trực hồi tháng 7/2016".
Động thái này sẽ "gây ra mối quan ngại sâu sắc ở các quốc gia Đông Nam Á và hơn thế nữa", ông nói thêm.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả lời các yêu cầu bình luận, theo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng.
Chưa có phản ứng từ Việt Nam về 'bản đồ mới' này.
Tuy
nhiên trong một diễn biến liên quan, ngày 24/4, Bộ Ngoại giao Việt Nam
đã lên tiếng tố cáo Trung Quốc vi phạm chủ quyền bằng cách lắp đặt các
thiết bị quân sự làm nhiễu sóng tại quần đảo Hoàng Sa trong vùng biển
đang tranh chấp.
Việt Nam cần làm gì?
Trong
email gửi BBC ngày 4/5, Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam và
quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc từng làm việc tại Học Viện Quốc
Phòng Hoàng gia Úc, cho rằng việc biến đường chín vạch thành một đường
liên tục với các tọa độ chính xác là sáng kiến của một nhóm các nhà khoa
học Trung Quốc chứ không phải chính quyền trung ương.
"Trên thực
tế, Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với tất cả các bãi đá và khu vực
nước liền kề trong đường chín đoạn. Trung Quốc đưa các tàu Cảnh sát
biển đi lại trên khu vực này nhằm nhấn mạnh thẩm quyền của mình. Quân
đội Trung Quốc thường xuyên thách thức các chuyến bay quân sự và các tàu
hải quân qua lại vùng biển này - nơi nó tuyên bố chủ quyền."
"Và
với báo cáo rằng Trung Quốc đã triển khai thiết các bị điện tử di động
gây nhiễu, tên lửa hành trình đất đối không, Trung Quốc đã phát triển
năng lực không chỉ để xác định chuyển động của các tàu và máy bay quân
sự, mà còn khả năng bắn hạ máy bay và phá hủy mục tiêu mà nó muốn nhắm
vào. Cái gọi là bản đồ mới năm 1951 chỉ là nghệ thuật phô trương cho
các hoạt động hiện tại của Trung Quốc", Giáo sư Carl Thayer bình luận.
Giáo
sư Carl Thayer cũng cho rằng: "Việt Nam cần phải có một thái độ cứng
rắn trong ASEAN khi mười thành viên đàm phán COC với Trung Quốc. Vì các
cuộc đàm phán này được thực hiện trên cơ sở đồng thuận của Việt Nam, do
đó không nên để áp lực từ các thành viên ASEAN khác khiến Việt Nam từ bỏ
việc đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mình theo luật pháp quốc tế."
“Cán bộ ngày nay giàu lên bằng tham nhũng rất phổ biến”
Dân trí Phân tích những khác biệt khi Trung ương Đảng
xem xét đề án xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược với thời làm Nghị quyết
về chiến lược cán bộ 20 năm trước, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung
ương Lê Quang Thưởng khẳng định, thời nay không có Bộ trưởng nào nghèo…
Không Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh nào nghèo! - Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược vừa được trình
Trung ương để xem xét thảo luận trong hội nghị lần thứ 7 đang diễn ra,
sau tròn 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “chiến
lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Là
người tham gia xây dựng những quy định đã áp dụng 20 năm qua, ông thấy
đề án lần này có gì khác biệt?
- Thực ra nhiệm kỳ nào, Trung ương cũng có đề án về công tác cán bộ,
hoặc do Trung ương, hoặc do Bộ Chính trị ban hành, tức lúc nào cũng quan
tâm việc này. 20 năm qua, chúng ta không sửa nội dung nào so với nghị
quyết – “chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước” thời chúng tôi làm ngày trước. Hồi đó, chính tôi cùng anh
Nguyễn Phú Trọng và một đồng chí nữa làm dự thảo nghị quyết này, chúng
tôi đi khảo sát rồi viết và trình Trung ương.
Đề án lần này cũng chỉ cụ thể, chi tiết hơn và sát với thực tiễn bây
giờ. Chúng tôi ở thời kỳ bao cấp, mọi quan hệ xã hội đơn giản lắm, không
phức tạp như bây giờ. Vậy nên đề án lần này đưa thêm nhiều dự đoán về
các trường hợp cụ thể phát sinh để ngăn chặn.
Ông Lê Quang Thưởng - nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
- Ông có góp ý gì với các nội dung đưa ra trong đề án trình Trung ương lần này?
- Mới đây tôi cũng được lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương mời góp ý cho dự thảo đề án. Tôi có lưu ý về 2 điểm.
Thứ nhất, trong công tác cán bộ, chú ý đến cấp chiến lược là đúng
nhưng phải đồng thời quan tâm cả cán bộ cấp sơ sở vì đó là cấp gần dân,
mọi việc đều qua tay họ hết, từ thuế má đến quản lý hộ khẩu, hộ tịch, an
ninh trật tự… Cán bộ cơ sở mà không vững vàng, không hăng hái thì trên
có đề ra bao nhiêu việc thì cũng trôi đi hết.
Sau nữa, tôi đề nghị không nên quan niệm cán bộ cấp chiến lược rộng
như Ban Tổ chức TƯ nêu ra (khoảng 600 người), bao gồm cả Bí thư, Chủ
tịch UBND các tỉnh… Tôi cho rằng, cấp chiến lược là cấp Trung ương, cấp
đề ra các đường lối chính sách và kiểm tra thực hiện. Còn lớp cán bộ như
Bí thư, Chủ tịch tỉnh là cấp trung gian triển khai thực hiện đường lối
chính sách.
Cấp chiến lược chỉ nên khuôn ở nhóm cán bộ thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí
thư, các Chủ tịch – Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng – Phó Thủ tướng
Chính phủ, Trưởng/Phó các ban đảng ở TƯ, Chủ tịch các cơ quan đoàn thể
Trung ương. Đó là những người trực tiếp “đụng” đến vấn đề đường lối
chính sách. - Điều ông nói một phần phản ánh nhận xét của Tổng Bí thư nêu ra
tại phiên khai mạc hội nghị Trung ương 7: “cán bộ của chúng ta đông
nhưng không mạnh”. Đã từng làm công tác tổ chức, ông nhận xét gì về công
tác cán bộ hiện nay so với thời ông còn công tác?
- Thời nào thì cũng có những cán bộ tích cực, cán bộ bình thường và
cán bộ yếu kém. Thời nay khác xưa ở chỗ, cơ chế thị trường hiện đang tác
động sâu sắc vào đời sống, nó làm hoạt động kinh tế xã hội sôi động
lên, cạnh tranh mạnh mẽ hơn nhưng nó cũng sử đụng đồng tiền chi phối mọi
hoạt động. Mua chức bằng tiền, mua ghế cũng bằng tiền… Đồng tiền làm
cho các mối quan hệ xã hội trở nên phức tạp. Và những người không vững
vàng, không liêm khiết đã dùng đồng tiền để mua chuộc và làm hỏng các
quan hệ bình thường trong xã hội.
Quan chức giàu lên nhiều lắm. Ngày xưa, như tôi, làm được cá nhà là
tiền gia đình “bỏ ống” cả thôi chứ kiếm đâu ra. Trong khi bây giờ làm
cán bộ, giàu lên bằng tham nhũng là phổ biến, không phải ít đâu. Thử
nhìn xem, Chủ tịch tỉnh hay Bộ trưởng có ai nghèo không? Tôi khẳng định
là chẳng ai nghèo cả. Thời chúng tôi cán bộ cũng như dân thôi, không có
gì, ngoài đồng lương ra, nếu nhà có vườn tược, cố gắng làm kinh tế gia
đình thì có thêm chút thôi chứ ngoài ra không có gì đâu.
Nói “nếu nghèo, không ai muốn làm Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh” là ngụy
biện. Phải làm vì tình yêu nước, vì trách nhiệm với dân chứ nếu vì làm
giàu mà phấn đấu thế thì hỏng rồi. Theo tôi, không ai nghĩ ngay chuyện
làm Chủ tịch tỉnh để mà làm giàu đâu nhưng quá trình làm việc nó tạo cơ
hội cho người ta. Cứ đem quà cáp, phong bì đến nhà người ta ào ào ấy,
nếu họ không nhận thì vợ họ nhận, vậy thôi. Tổ chức ban đầu không chọn lầm người…
Ông Lê Quang Thưởng lưu giữ bức ảnh ông
(trái) chụp cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (phải) thời công tác tại
Ban Tổ chức Trung ương
- Như ông nói, mặt trái của kinh tế thị trường tác động đến công
tác cán bộ nên mới làm nảy sinh những thứ “chạy” như chạy chức, chạy
quyền, chạy ghế, chạy luân chuyển… Một giải pháp được đưa ra trong đề án
trình Trung ương, coi tiêu chí đầu tiên với các bộ, nhất là cán bộ cấp
chiến lược là phải trong sạch, không tham nhũng, không “chạy”, không vun
vén cho người thân, gia đình, thậm chí là không có tham vọng quyền lực.
Ông đánh giá thế nào về giải pháp này?
Xác định thế là đúng, nhưng trước hết, về tiêu chuẩn cán bộ, nói như
Bác Hồ, phải chú trọng cả “tài” và “đức”, không có “tài” không làm được
cán bộ nhưng “đức” là gốc để phát huy cái “tài”. Tổng Bí thư đương nhiệm
đã nêu câu hỏi trước Trung ương, “đức”, “tài” cái nào quan trọng hơn và
khẳng định cả hai cùng quan trọng.
Giờ để làm tốt việc này thì vẫn phải giáo dục, nâng cao nhận thức của
cán bộ, Đảng viên, phải bổ sung những thể chế luật pháp như quy định cụ
thể để kiểm soát quyền lực, để cán bộ có muốn “hư hỏng” cũng không
được, và phải dựa vào nhân dân, phát động nhân dân tham gia công tác cán
bộ thì mới làm được.
Người dân ta sát cán bộ lắm. Bất cứ người cán bộ nào cũng phải ở chỗ
nào đó, việc sinh sống thế nào, quan hệ với cộng đồng thế nào, vợ chồng,
con cái ra sao, nhà có nhiều xe ô tô, nhiều người đến để gửi quà hay
không… người dân đều biết hết.
Và sau cùng, phải siết công tác quản lý cán bộ thì mới bảo đảm được cán bộ trong sạch. Quy định xây dựng luôn chặt chẽ, không thiếu các tầng nấc kiểm
soát nhưng thực tế qua các khóa, chúng ta vẫn để lọt vào hệ thống nhiều
cán bộ cấp cao không xứng đáng?
Nói về cán bộ cấp cao thì như tướng Phan Văn Vĩnh, tôi thấy không
phải lúc chọn vào là ông ấy đã kém đâu. Ông ấy đã từng là Anh hùng, có
công trong cuộc chiến chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự cho người
dân, rồi ông ấy đã trưởng thành dần, từ cán bộ chuyên môn lên tới Giám
đốc Công an Nam Định rồi mới đưa về Bộ Công an. Đó thì là quá trình phát
triển rất tốt của một cán bộ chứ không phải tổ chức chọn lầm người đâu.
Nhưng do có những diễn biến, tác động từ mặt trái của cơ chế thị
trường làm cho con người lung lay, khi có quyền rồi thì cán bộ tha hóa
chứ không phải những cán bộ đó sinh ra đã hư hỏng đâu.
Khái quát thì vẫn phải nói đa số cán bộ của ta là tốt, người hư hỏng
chiếm tỷ lệ thấp thôi. Xưa hay nay thì vẫn có tiêu cực, sai phạm nhưng
giờ kinh tế thị trường tác động mạnh, anh nào không vững vàng thì anh đó
lung lay thôi.
Cũng có ý kiến cho rằng cần nhìn cả quá trình, nhìn vào công là chính
mà bỏ qua khuyết điểm đi, chỉ trừ trường hợp khuyết điểm nghiêm trọng
thì buộc phải xử lý. Chắc phải vậy thật, chứ lãnh đạo giờ ai mà chẳng
nhà cao cửa rộng, cứ làm tốt công việc thì cũng phải cho qua chứ sao. Xin cảm ơn ông!
P.Thảo
Thế giới 24h: Kim Jong Un coi Việt Nam là 'hình mẫu'
09/05/2018 01:29 GMT+7
Trong
cuộc nói chuyện với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, nhà lãnh đạo Triều
Tiên Kim Jong Un đã nhiều lần nhắc đến Việt Nam, một quan chức cấp cao
của Chính phủ Hàn Quốc đề nghị giấu tên cho biết.
Tờ
Pulse của Hàn Quốc dẫn lời quan chức trên cho biết, trong cuộc nói
chuyện riêng dài 40 phút cuối tháng trước tại làng đình chiến Panmunjom,
ông Kim Jong Un nói với Tổng thống Hàn Quốc rằng ông thích mô hình mở
cửa kiểu Việt Nam.
Lãnh
đạo Triều Tiên cũng chia sẻ tầm nhìn của mình về đổi mới và mở cửa theo
mô hình Việt Nam, quan chức trên cho hay. Ông này nói thêm, nhà lãnh
đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhiều lần nhắc tới Việt Nam trong lúc nói
chuyện với Tổng thống Hàn Quốc.
Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới
kinh tế từ năm 1986 bằng cách áp dụng mô hình kinh tế thị trường mở và
thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong khi vẫn duy trì bản sắc xã hội chủ
nghĩa.
Ông
Kim Jong Un hy vọng, kinh tế Triều Tiên sẽ đạt được những tiến bộ đáng
chú ý và cho rằng mô hình mở cửa của Việt Nam là hợp lý hơn. Do nhà lãnh
đạo Triều Tiên tin rằng việc cải thiện quan hệ với Mỹ có tính chất
quyết định đối với việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài nên ông có thể bàn
về mô hình mở cửa của Việt Nam trong cuộc đối thoại với Tổng thống Mỹ
Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Tin bài đáng chú ý khác:
-
Một xe buýt công cộng đã phát nổ tại trung tâm lịch sử của Rome, Italia
sau khi bị chập điện. Chiếc xe đỗ gần đài phun nước Trevi vào lúc 10h
ngày 8/5 và sau đó bốc cháy. Các hành khách trên xe đã được sơ tán trước
khi ngọn lửa bao trùm.
- Người đứng đầu cơ quan tư pháp bang New York Eric
Schneiderman tuyên bố từ chức sau khi lời cáo buộc ông này lạm dụng phụ
nữ được đăng tải trong một bài báo trên tạp chí New Yorker, Reuters đưa
tin.
- Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm tuyên bố liệu Mỹ có rút
khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran hay ở lại và tiếp tục phối hợp với các
nước đồng minh châu Âu trong vấn đề này. Ông Trump thường dọa sẽ rút
khỏi thỏa thuận năm 2015 vì nó không giải quyết được chương trình tên
lửa đạn đạo của Iran cũng như không thể ngăn cản vĩnh viễn Tehran khỏi
phát triển vũ khí hạt nhân.
- Cơ quan lương thực của Liên Hợp Quốc
cho biết, lãnh đạo cơ quan này tới thăm Triều Tiên trong 4 ngày, từ 8/5
để tìm cách đẩy mạnh việc phân phát lương thực cho phụ nữ và trẻ em
đang chịu cảnh đói tại đây.
- Hạ viện Nga hôm 8/5 đã phê chuẩn ông
Dmitry Medvedev, đồng minh lâu năm của Tổng thống Putin, làm Thủ tướng
Nga nhiệm kỳ mới. Theo luật pháp Nga, chính phủ của Thủ tướng Medvedev
được giải tán sau khi ông Putin nhậm chức Tổng thống, song tất cả các
thành viên chính phủ sẽ vẫn làm việc cho tới khi nội các mới được thành
lập. Hoài Linh
Hiện
có nhiều thông tin rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã sang thăm
Trung Quốc lần nữa, dường như để củng cố quan hệ với nước đồng minh
truyền thống.
Tại
hội nghị thượng đỉnh liên Triều lịch sử diễn ra tuần trước, các máy
quay đã ghi được cảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gạt một phóng viên
ảnh khỏi đường đi của vợ.
Nhà
lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và vợ là Ri Sol-ju dường như rất thích
thú với cách thức thưởng thức món tráng miệng lạ thường ở tiệc tối của
hội nghị thượng đỉnh liên Triều.
Nhà báo Nhị Lê - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trao đổi xung
quanh những điểm mới của đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các
cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm
nhiệm vụ” được trình Trung ương cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ 7 đang
diễn ra. Bàn cán bộ cấp chiến lược và chiến lược cán bộ mà mới tính có bao nhiêu Thứ trưởng, Bộ trưởng trở lên sao? - Hội nghị TƯ 7 sẽ bàn một đề án quan trọng về xây dựng cán bộ,
nhất là cán bộ cấp chiến lược. Đã từng nói nhiều về vấn đề tổ chức bộ
máy của Đảng, hẳn là ông dành quan tâm tới vấn đề này chứ?
- Tôi thấy Trung ương lần này bàn về vấn đề này rất hợp lẽ. Chỉ sau 2
thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, thế giới có nhiều đổi thay, ta không thể
đứng ngoài. Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam ta bước từ giai đoạn đổi mới
toàn diện sang giai đoạn đổi mới toàn diện và đồng bộ đã đặt ra vô vàn
trọng sự. Nghĩa là nhiệm vụ đặt ra cho quốc gia, dân tộc rất nhiều điều
mới mẻ mà công cuộc đổi mới hiện nay phải giải quyết.
Đề án đã đưa ra một hệ thống bài bản, toàn diện nhất trong mấy chục
năm qua về công tác cán bộ. Dưới góc độ một người nghiên cứu, tôi thấy
càng ở những bước ngoặt như vừa qua, các vấn đề về công tác cán bộ càng
bộc lộ rõ nhiều chuyện, không chỉ là vấn đề chất lượng cán bộ mà còn là
cơ cấu, không chỉ là số lượng mà còn là vấn đề con đường để đi tới những
con số đó, rồi những ngả đường để trở thành cán bộ cấp chiến lược.
Theo tôi, đã là cán bộ cấp chiến lược, trước hết phải là người nằm
trong đội ngũ rường cột của quốc gia, là tinh hoa của tinh hoa dân tộc.
Nói một cách hình ảnh, đó là người gác đền - ngôi đền thiêng của Đảng,
của đất nước, của quốc gia. Vậy nên tôi đã đưa ra bộ tiêu chí 5 điểm, để
nhận diện họ.
Cán bộ cấp chiến lược thì phải có tư duy, tầm nhìn chiến lược quốc
gia; phải có có định chế tư tưởng, quyết sách mang tầm chiến lược. Đó
cũng đồng thời phải là người xứng tầm lĩnh ấn tiên phong để ra trận
trong mọi lĩnh vực kinh tế xã hội mang tầm vĩ mô. Là người đứng đầu các
cơ quan rường cột đất nước, phải có khả năng hoạch định chiến lược quốc
gia, phải có khả năng hoạch định, chứ nếu ăn không nên đọi nói không nên
lời, hành xử thiếu chính trị thì sao là biểu tượng quốc gia, thì sao là
“chiến lược” được.
Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Nhị Lê:
"Người ta có thể mua được 10 người, 100 người nhưng không thể mua được
cả khu dân phố, cả mấy nghìn người trong cơ quan, bộ máy".
- Căn cứ trên nhưng tiêu chuẩn ông kỳ vọng đặt ra để so sánh với bình diện cán bộ hiện nay, ông thấy có đạt?
- Có một phần đáng kể đạt được các tiêu chí đó nhưng cũng có một bộ phận không nhỏ, đó chỉ là mơ ước.
Tôi thấy ông cha ta từ xưa chọn người rất kỹ. Người làm quan ngay cả
tướng mạo, ăn vận cụ thể cũng có chuẩn chứ giờ nhiều ông “quan chẳng ra
quan, hề chẳng ra hề”, thậm chí tệ hơn, cứ mở lời là người dân ghét, đã
phản ứng. Vậy thì “chiến lược” sao được. Đó là còn chưa nói đến những sự
sa đọa, thủ đoạn, biến chất.
Vừa rồi, chúng ta đã “xử” mấy ông quan kiểu như vậy đấy, họ chính là
những cán bộ cấp chiến lược đó. Mà đó cũng mới chỉ là phần nổi của tảng
băng thôi, phần chìm còn rất nhiều, manh nha thành những “sứ quân” trong
Đảng.
Tôi nghĩ, lâu nay Đảng bàn cán bộ cấp chiến lược và chiến lược cán bộ
mà chỉ xoay quanh chuyện có bao nhiêu Thứ trưởng, Bộ trưởng… tức là có
bao nhiêu Đảng viên, chưa thấy bàn đến đội ngũ nhân sĩ, trí thức, người
ngoài đảng đang là cán bộ có tư chất và hành động thực sự mang tầm chiến
lược. Vậy nên, tôi cho rằng, đến lúc ta nên đột phá vào chỗ này.
Nhìn lại 3 Chính phủ đầu tiên của thế chế dân chủ cộng hòa (Chính phủ
cách mạng lâm thời, Chính phủ liên hiệp, Chính phủ kháng chiến), trong
bộ máy chắc chỉ 30-40% là đảng viên, còn lại là người ngoài đảng, tức
tinh hoa dân tộc đều được đứng trong bộ máy. Tôi nghĩ, bàn chiến lược
cán bộ lần này, hãy trở lại và tiếp tục với những nguyên lý, cách làm mà
Đảng ta đã làm từ hơn 70 năm trước. - Làm sao có thể nhận diện được các chuẩn của cán bộ như ông đề
cập trong khi công tác đánh giá, nhận xét cán bộ lâu nay vẫn được coi là
khâu yếu kém nhất?
- Phải đột phá ngay vào khâu này. Mọi sự chọn lựa, bố trí, sắp xếp,
sử dụng cán bộ thành hay bại, rõ ràng bắt đầu từ đây, từ khâu đánh giá.
“Họa hổ, họa bì, nan họa cốt/Tri nhân, tri diện, bất tri tâm”, đây
đúng là việc khó nhất. Đánh giá con người, biết mặt chứ biết ngay lòng
đâu. Phải có nhiều thước đo, góc nhìn mới đánh giá được cán bộ.
Nói một cách hình ảnh, thủ trưởng đánh giá nhân viên thì chỉ bằng một
đôi con mắt, còn đánh giá thủ trưởng thì có 1.000 cặp mắt của cấp dưới
soi xét, tinh tường hơn nhiều chứ. Tương tự, đánh giá của cấp ủy chỉ là
mấy chục đôi mắt nhưng để cho mấy triệu dân đánh giá thì không một chân
tơ kẽ tóc nào của cán bộ thoát khỏi đôi mắt nhân dân đâu.
Vậy nên, cùng với đánh giá ở những cấp có thẩm quyền thì phải có sự
đánh giá của cộng đồng dân cư nơi cán bộ làm việc, cư trú, nơi cán bộ
tới công tác… Tổng hợp lại thì việc đánh giá sẽ đúng. Xưa nay, người ta
thường coi nhẹ vế thứ 2 là sự đánh giá, giám sát của nhân dân. “Chạy” tuổi đã làm tham nhũng, “chạy chức” phải là… đại tham nhũng - Gợi ý thảo luận về đề án trong phiên khai mạc hội nghị Trung
ương 7, Tổng Bí thư có yêu cầu trả lời câu hỏi, sao quy trình đúng mà bố
trí con người cụ thể vẫn sai. Ông có thể lý giải sao về việc này?
- Cái thước là một chuyện nhưng tay người đo thước mới là quyết định.
Vậy nên, chọn những người giữ trọng trách về công tác cán bộ trước hết
phải sạch sẽ đã chứ nếu không quy trình cũng sẽ bị chi phối bằng những
cái rất mỏng nhưng rất to, những cái vô hình nhưng rất hữu hình như bè
cánh, ê kíp… Tiền bạc mua hết, ban phát quyền lực thao túng hết… nên dẫn
đến những cái sai như thế.
Cũng là xin ý kiến nhân dân nhưng xin trong chính cơ quan đó, thì ở
những nơi không dân chủ, vậy có ai dám nói không? Đó là chưa kể lòng
người có nhiều uẩn khúc, thủ đoạn, thiếu gì cách, rỉ tai nhau, rồi gửi
gắm này kia… Vậy là quy trình đúng đẻ ra những sản phẩm sai.
Để chỉnh cái sai này, cần đề ra quy trình hỏi ý kiến rộng rãi nhân
dân xem. Người ta có thể mua được 10 người, 100 người nhưng nếu là 1.000
người, 1 triệu người thì có thể mua được không? Không thể mua được tất
cả khu dân phố, cũng không mua được mấy nghìn người trong một cơ quan,
bộ máy.
Vậy nên người giữ trọng trách chọn người phải ngay ngắn, liêm chính,
trong sạch. Quy trình là cái khung phải làm nhưng khi lòng ta không
trong sáng, thiếu sự giám sát chặt chẽ và minh bạch của nhân dân thì
chuyện gì cũng có thể bẻ cong được. Tôi nghĩ cần có tổ chức giám sát độc
lập nào đó để mà làm, không vì nể ai cả. - Nhìn lại Đại hội XII của Đảng, nhiều người nhận xét, dù quy
trình cán bộ khi đó đã rất chặt nhưng vẫn “để lọt” những cán bộ có vi
phạm vào bộ máy, kể cả ở cấp trung ương lẫn địa phương. Vậy với đề án
này, trước mắt với Đại hội XIII tới đây, không để lọt vào trung ương
những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham nhũng, lợi ích nhóm, vun
vén cho gia đình… như quan điểm nhiều lần được khẳng định?
- Thể chế phải đầy đủ và có hiệu lực pháp lý trong Đảng, trong Nhà
nước thì mới đảm bảo được. Việc kiểm tra, giám sát, thẩm định minh bạch
sẽ chọn những người xác đáng nhất vào điều hành việc tổ chức chọn người
này.
Ngoài ra cũng cần chế tài phù hợp, chẳng hạn khi giới thiệu, tiến cử
người nếu sai thì cần phải bị trừng phạt, bảo cử sai thì phải chịu trách
nhiệm. Thực tế thì cũng có chuyện nhìn nhau, quân anh quân tôi nữa. Đó
là những thỏa thuận ngầm mà chúng ta cần triệt tiêu, kiểu nếu tôi chấp
nhận anh là cấp ủy thì anh phải chấp nhận một quân của tôi vào… Phe
nhóm, bè cánh nảy nòi từ chính chỗ này, ung nhọt là chính chỗ này. - Ông nhận xét thế nào về một giải pháp để chống “lọt” cán bộ
không xứng đáng: coi chạy chức, chạy quyền, chạy ghế là một hành vi tham
nhũng?
- “Chạy” tuổi, theo tôi, cũng đã là tham nhũng rồi, thì những cái này
chính là đại tham nhũng. Tôi cũng có đôi ba trải nghiệm thực tế, trước
đây, có người đồng cấp hơn tôi 1 tuổi, khi tôi gọi bằng “ông” xưng “tôi”
thì tỏ ra khó chịu vì tôi ít tuổi hơn. Đùng một cái ra Đại hội, người
đó lại thành ra ít hơn tôi 1 tuổi.
Họ đã “ăn gian” để chui vào Trung ương như thế đó. Mà chính người
chui được vào Trung ương bằng cách đó thì giờ đang… nguy. Khi sự trung
thực bị phỉ báng, thì quả báo sẽ nhãn tiền, tôi tin là thế.
- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
P.Thảo
Iran lên kế hoạch dội tên lửa Israel?
9/05/2018 03:50
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 7-5 cảnh báo không kẻ thù nào muốn hủy hoại nước này có thể đạt mục tiêu.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Lực lượng Phòng vệ Israel
(IDF), ông Netanyahu dù không nêu đích danh Iran nhưng cảnh báo bất kỳ
ai tấn công Tel Aviv sẽ vấp phải "bức tường thép" không thể chọc thủng,
đồng thời bị tấn công trả đũa.
Cảnh báo này được đưa ra sau
khi có thông tin tình báo cho biết Tehran đang lên kế hoạch tấn công tên
lửa nhằm vào Israel. Theo báo Jerusalem Post, Iran rất quyết tâm thực
hiện một cuộc tấn công tên lửa từ Syria nhắm vào các địa điểm quân sự
của Israel nằm dọc theo mặt trận phía Bắc nước này.
Đáng chú
ý, Tehran sẽ sử dụng các tay súng Shiite - được lực lượng vệ binh cách
mạng Iran (IRGC) huấn luyện và chu cấp - để tấn công trả đũa vụ không
kích nhằm vào căn cứ T4 do IRGC sử dụng gần TP Homs cách đây gần 2
tháng, làm chết 7 binh sĩ IRGC. Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn
công nhưng Tel Aviv không xác nhận.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại một cuộc họp nội các hằng tuần trong tháng 5- 2018 Ảnh: JPOST
Theo
thông tin tình báo trên, các chỉ huy của phong trào Hezbollah (Lebanon)
và các thành viên cấp cao của lực lượng dân quân Shiite có can dự vào
việc hoạch định cuộc tấn công trả đũa trên. Cụ thể, họ sẽ phóng tên lửa
dẫn đường chính xác hoặc máy bay không người lái vũ trang vào Isarel từ
một căn cứ ở Syria. Cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Netanyahu, ông
Yaakov Amidror, cảnh báo Iran về những hậu quả nếu ra ra tay với Israel,
như một vụ tấn công trả đũa nhằm vào lợi ích của Iran.
Đi xa hơn,
Bộ trưởng Hạ tầng, Năng lượng và Nguồn nước Israel Yuval Steinitz tuyên
bố nước ông có thể lật đổ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar
al-Assad để đáp lại bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran, đồng thời ám chỉ
nhà lãnh đạo này có thể là mục tiêu bị ám sát nếu cho phép Tehran lợi
dụng Damascus để chống lại Tel Aviv.
Lục San
Học sinh giỏi, chị em ruột không thoát khỏi cái chết vì 'Cá voi xanh'
20:28 08/05/2018
691
Sau hơn 2 năm xuất hiện, trò chơi nguy hiểm "Cá voi xanh" gieo rắc hàng
trăm cái chết thương tâm cho người trẻ trên khắp thế giới và chưa có dấu
hiệu dừng lại.
T
hông tin trào lưu xúi giục tự tử "Cá voi xanh" thu hút một số học
sinh cấp 2 ở huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) tham gia đang khiến dư luận
quan tâm, lo lắng.
Trước khi vào Việt Nam, trò chơi chết người này đã "hoành hành" ở
nhiều quốc gia trên thế giới như Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ
và một số nước Đông Âu. Nạn nhân mới nhất của con "cá voi xanh" này là
một cô bé mới 12 tuổi.
Nữ sinh học giỏi bất ngờ treo cổ tự vẫn
Anastasia Kysluk (12 tuổi) được cho là một trong những nạn
nhân trẻ tuổi nhất, cũng như trường hợp mới nhất chết vì trào lưu "Cá
voi xanh".
Cô bé được ông bà phát hiện treo cổ trong nhà kho của gia
đình ở làng Rudka (Ukraine) hồi đầu tháng 3 vừa qua. Mẹ em đang làm việc
ở Ba Lan.
Theo Metro, Anastasia đã lên mạng tìm thông tin về
các cách tự sát trước khi làm điều dại dột. Cảnh sát địa phương cho
biết cái chết bi thảm của cô bé có liên quan tới trào lưu xúi giục tự tử
"Cá voi xanh".
Anastasia Kysluk
là nạn nhân mới nhất của trào lưu chết người "Cá voi xanh". Ảnh: Vk.com.
Giáo viên của Anastasia cho hay cô bé học rất giỏi, đang
bồi dưỡng tiếng Anh, Đức và Ba Lan với hy vọng trở thành người phiên
dịch.
"Anastasia rất thông minh và luôn có tâm trạng vui vẻ, yêu
đời. Cô bé có rất nhiều bạn bè. Mẹ Anastasia sắp đưa con gái sang Ba Lan
sống và học tập, nhưng giờ chị ấy phải nhận tin dữ này. Đây là thảm
kịch đối với những người xung quanh cô bé", nữ giáo viên Olena Rozhytska
nói với MailOnline.
Bạn học của nạn nhân không nhận thấy biểu hiện bất thường nào của cô bé trước khi tự tử.
"Hôm
trước, bạn ấy còn chat qua mạng với em và hỏi thăm nhà em xây xong
chưa. Em vẫn bị sốc khi nghe tin bạn ấy tự tử", người bạn cho biết.
Chị em ruột rủ nhau nhảy lầu
"Cá voi xanh" cũng được cho đã cướp đi mạng sống của hai
chị em Anastasia Svetozarova (15 tuổi) và Maria Vinogradova (12 tuổi),
theo The Sun.
Hai cô bé được tìm thấy tử vong trên vỉa hè đầy tuyết bên
dưới căn hộ chung cư tại thành phố Izhevsk (Nga) vào ngày 20/2 vừa qua,
sau khi nhảy từ tầng 10 xuống.
Hai nạn nhân Maria Svetozarova và Maria Vinogradova. Ảnh: East2west.
Truyền thông Nga đưa tin Maria rơi vào trạng thái buồn bã và trầm cảm do
bị mẹ ngăn cấm qua lại với bạn trai kém tuổi tên Dmitry. Bạn bè nạn
nhân xác nhận trước khi chết, cô bé 12 tuổi có biểu hiện trầm cảm.
Trước khi làm điều dại dột, Maria đăng ảnh bạn trai lên
mạng kèm lời nhắn: "Làm ơn tha thứ cho em! Em yêu anh rất nhiều. Em biết
anh sẽ tìm được người khác tốt hơn em".
Không chỉ có vậy, nữ sinh xấu số còn quay lại khoảnh khắc
sắp nhảy xuống từ tầng thượng cùng lời trăng trối có nội dung tạm biệt
và yêu mọi người rất nhiều.
Cảnh sát tìm thấy trong điện thoại cùng máy tính của Maria
và Anastasia nhiều dữ liệu hướng dẫn tự tử rất chi tiết từ các diễn đàn
mạng.
Theo Bộ Nội vụ Nga, năm 2017 có 1.339 nhóm xúi giục tự tử
trực tuyến bị phát hiện với hơn 12.000 người tham gia và hơn 200.000 bài
viết có liên quan. Bên cạnh đó, cảnh sát đã tổ chức 230 cuộc điều tra
và bắt giữ 19 quản trị viên với nhiều tội danh.
Loạt thiếu niên Ấn Độ nộp mạng cho 'Cá voi xanh'
Ngày 5/9/2017, truyền thông Ấn Độ đưa tin một thiếu nữ 17 tuổi (không
tiết lộ tên, sống tại bang Rajasthan) đã được cảnh sát cứu sống sau khi
nhảy từ vách núi xuống hồ Kaylana tự tử trong đêm khuya. Theo NDTV, vào đêm hôm trước, 10X nói dối cha mẹ rằng đi gặp bạn.
Dựa vào hình con cá voi khắc trên cánh tay cô gái, cảnh sát nhận định cô đã tham gia trào lưu "Cá voi xanh" trên mạng xã hội.
Om Prakash - nhân chứng của sự việc - cho biết đã phát hiện thiếu nữ
chạy về phía hồ và khóc. Sau khi gặng hỏi, cô tiết lộ nếu không hoàn
thành nhiệm vụ cuối cùng là nhảy xuống hồ, mẹ cô sẽ chết.
Sau khi trở về nhà, thiếu nữ này cố tự tử lần 2 sau khi đập phá vài
chiếc máy tính bảng trong nhà. Hành động dại dột kịp thời được ngăn
chặn, cô gái được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bất ổn. Sau khi
được bác sĩ điều trị, cô gái dần bình tĩnh lại về kể quá trình tham gia
"Cá voi xanh".
Thiếu nữ 17 tuổi tự tử vì trào lưu Cá voi xanh Để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của trào lưu điên rồ, cô gái đã gieo mình xuống hồ tự kết liễu.
Không may mắn giữ được mạng như cô gái trên, ngày 12/8/2017, Ankan
Dey (14 tuổi, học sinh lớp 10) được phát hiện chết vì ngạt thở trong
nhà vệ sinh tại nhà riêng ở thị trấn Anandpur, quận West Midnapore, bang
West Bengal, Ấn Độ.
Hindustan Times đưa tin nguyên nhân gây ra cái chết cho nam sinh xấu số là dùng túi nylon bọc quanh đầu và buộc chặt bằng dây quấn quanh cổ.
Ông Gopinath Dey - cha nạn nhân - đau đớn kể lại: "Hôm đó,
Ankan đi học về rồi ngồi trước máy tính. Khi mẹ gọi ra ăn trưa, con bảo
muốn đi tắm trước. Chờ rất lâu mà không thấy con rời nhà vệ sinh, chúng
tôi phá cửa và thấy con nằm bất tỉnh trên sàn. Hai vợ chồng vội vàng
đưa con đến bệnh viện nhưng các bác sĩ nói con đã qua đời".
Bạn bè của nạn nhân khai báo với cảnh sát trước đó, nam sinh 14 tuổi tham gia thử thách "Cá voi xanh".
Ankan Dey là nạn nhân mới nhất ở Ấn Độ thiệt mạng vì "Cá voi xanh". Ảnh: CEN.
Trước đó, Ấn Độ ghi nhận hàng loạt trường hợp thiệt mạng vì trào lưu "Cá voi xanh".
Nam sinh Manoj C Man (16 tuổi, đến từ bang Kerala) được tìm
thấy treo cổ tại nhà vào ngày 26/7/2017. Người thân khai báo với cảnh
sát trước đó cậu thường xuyên bị mẹ đẻ mắng nhiếc. Tuy nhiên, mẹ nạn
nhân đã nộp đơn khiếu nại rằng chính "Cá voi xanh" là nguyên nhân dẫn
đến cái chết của con trai, yêu cầu cảnh sát điều tra.
Cùng ngày 26/7/2017, Manpreet (14 tuổi) nhảy từ tầng 7 một
tòa nhà ở thành phố Mumbai xuống đất tử vong. Một số người dân địa
phương khai báo với cảnh sát rằng cậu bé đã tham gia "Cá voi xanh" trước
khi chết.
Thử thách "Cá voi xanh" (Blue Whale Challenge) bắt nguồn từ Nga vào khoảng 2 năm trước.
Qua mạng xã hội, quản trị viên (admin) dùng tài khoản ảo
xúi giục người tham gia thực hiện nhiệm vụ điên rồ trong 50 ngày như
dùng dao khắc lên tay hình cá voi, thức dậy lúc 4h sáng, giết động vật…
và tự sát vào ngày cuối cùng. Khi làm nhiệm vụ, người chơi phải chụp ảnh
để làm bằng chứng gửi admin.
Philipp Budeikin (21 tuổi, người Nga) được cho là kẻ cầm
đầu, đã bị bắt để điều tra. Y bị cáo buộc xúi giục ít nhất 16 thiếu nữ
tự sát.
Theo Ủy ban Điều tra của Nga, 130 bạn trẻ đã tự kết liễu
cuộc đời khi hưởng ứng trào lưu "Cá voi xanh" từ tháng 11/2015 đến tháng
4/2016.
Tác động của mạng xã hội; tâm lý thích sống ảo, chơi trội;
thiếu sự quan tâm của gia đình; cô đơn, trầm cảm... là một số nguyên
nhân khiến giới trẻ sa vào lưới của con "cá voi xanh".
Chuyên gia cùng các nhà tâm lý học khuyên phụ huynh giám
sát chặt chẽ con cái trong độ tuổi vị thành niên khi thấy con có biểu
hiện bất thường.
Nữ bị cáo duy nhất hầu tòa vụ 2 tử tù vượt ngục là ai?
14:04 08/05/2018
Trong số 6 bị cáo hầu tòa sáng nay chỉ có một bị cáo nữ. Nguyễn Thị
Phương Lan (24 tuổi, Hải Dương) được xác định là người tình của tử tù Lê
Văn Thọ (38 tuổi).
Lúc 7h25 ngày 8/5, xe cảnh sát chở các bị
cáo liên quan đến vụ vượt ngục trại tạm giam T16 (Bộ Công an) đến toà.
Lê Văn Thọ (tức Thọ “Sứt”, 38 tuổi, trú ở Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, trú ở Hà Nội) cùng mặc áo phông, để lộ rõ những hình xăm vằn vện trên cánh tay.
Hai tử tù tỏ ra thoải mái, họ cười nói khi được dẫn giải vào phòng xử án.
Tuy nhiên, khi đứng nghe VKSND Hà Nội công
bố bản cáo trạng, bị cáo Thọ bất ngờ ngồi thụp xuống. Nhân viên y tế
phải kiểm tra huyết áp rồi đưa bị cáo này sang phòng riêng. Người đang
mang án tử ở cấp sơ thẩm được xác định bị rối loạn huyết áp nên cán bộ y
tế phải cho uống thuốc.
Khoảng 5 phút sau, Thọ quay trở lại phòng
xét xử khi sức khỏe đã tạm ổn định. Tuy nhiên bị cáo yêu cầu được ngồi
khi nghe cáo trạng.
Lời khai hai tử tù trước HĐXX thể hiện họ
tìm cách che camera trong phòng giam rồi xé chăn buộc thành dây để vượt
qua tường bao. Nhằm hôm mưa gió, hai bị cáo dùng sợi chỉ khăn mặt cắt
nắp hộp cơm bằng nhựa làm chìa khóa mở khóa cùm chân cho Tình. Sau đó,
Thọ và Tình sử dụng đinh vít lấy trên tường khi được cán bộ quản giáo mở
khóa cho sinh hoạt cá nhân buộc vào bàn chải đánh răng để khoét tường
buồng biệt giam.Trèo qua nóc nhà giam, hai tử tù lẻn sang khu bếp rồi
chờ lúc cảnh sát trại giam bỏ chốt gác đã vượt tường ra ngoài.
Trả lời HĐXX, Lê Văn Thọ (trái) đồng ý với
nội dung cáo trạng quy kết. Tử tù 38 tuổi nói quá trình điều tra, anh
ta phủ nhận việc gọi điện cho bạn gái Nguyễn Thị Phương Lan (người đeo
kính). Tuy nhiên tại tòa, Thọ “sứt” thay đổi lời khai, thừa nhận đã chủ
động liên lạc với Lan khi trốn chạy. Bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan cũng
thừa nhận được Thọ “sứt” đưa cho 5 chiếc điện thoại để liên lạc. Tòa
tuyên Lan 9 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.
HĐXX cũng tuyên Nguyễn Văn Ba
(áo đỏ) 9 tháng tù, Nguyễn Văn Hạnh 12 tháng tù cùng tội danh với Lan.
Các bị cáo trong phiên tòa có tâm trạng
trái ngược nhau. Trong khi Thọ và Tình vẫn thản nhiên, các bị cáo khác
bộc lộ vẻ lo âu. Bị cáo mặc áo kẻ trong ảnh là Nguyễn Văn Việt lĩnh 9
tháng tù về tội Che giấu tội phạm.
Liên quan vụ 2 tử tù trốn khỏi trại tạm
giam T16 ngoài 4 người bị xét xử tội Che giấu tội phạm, VKSND Tối cao đã
có cáo trạng truy tố 3 cựu cảnh sát trong vụ án về tội Thiếu trách
nhiệm để người bị giam, giữ trốn. Nhóm bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Văn
Kiên (nguyên thiếu úy), Nguyễn Đức Thắng (nguyên thiếu úy, nguyên cán
bộ quản giáo tại trại tạm giam T16) và Nguyễn Thái Hoàng (nguyên trung
sĩ cảnh sát bảo vệ trại tạm giam T16).
Hai tử tù đào tẩu khỏi trại giam T16 như thế nào?
Mở được cùm chân, Thọ và Tình dùng đinh vít buộc vào bàn chải đánh răng
để khoét tường buồng biệt giam. Trong đêm mưa gió, hai tử tù trốn khỏi
T16 rồi mỗi người chạy một hướng.
Vụ chuyển nhượng hơn 32ha đất ở Phước Kiển chưa gây thiệt hại
SGGP
Chiều 8-5, các ĐBQH Nguyễn Thị Quyết
Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Phó
Trưởng đoàn đại biểu chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM; Trịnh Ngọc Thúy, Phó
Chánh án TAND TPHCM, đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Thủ Đức báo cáo
nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 5, Quốc hội khóa XIV.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm trao đổi với cử tri quận Thủ Đức, TPHCM
Tại buổi
tiếp xúc, các cử tri bày tỏ hoan nghênh trước sự quyết tâm chống tham
nhũng của Đảng và Nhà nước. Cử tri Trần Việt Trung (phường Trường Thọ)
nêu thắc mắc vấn nạn tham nhũng tồn tại dai dẳng song vì sao vẫn không
được giải quyết đến nơi đến chốn. Cử tri này dẫn chứng, gần đây nhiều vụ
tham nhũng có dính dáng đến các cán bộ cấp cao đã được phanh phui. Đơn
cử, như trong vụ án Vũ “Nhôm” đã có nhiều cán bộ bị khởi tố bị can. Vấn
đề cử tri cũng rất quan tâm là việc thu hồi tài sản do tham nhũng mà có.
Vì vậy, ĐBQH cần có ý kiến bổ sung quy định, cho phép thực hiện thu hồi
đối với tài sản của các cán bộ, công chức tham nhũng. Cụ thể, đối với
những tài sản không chứng minh được nguồn gốc thì phải thu hồi toàn bộ.
Các cử tri cũng bày tỏ, Đảng và Nhà nước rất quyết liệt trong công cuộc
chống tham nhũng. Song các cử tri cũng âu lo, bởi số cán bộ trung cao
cấp, kể cả các cán bộ công an, quân đội bị truy cứu trách nhiệm hình sự
do tham nhũng quá nhiều. Do đó, cử tri yêu cầu công tác phòng chống phải
được thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, cần tập trung vào một số lĩnh
vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như lĩnh vực nhà đất. Ngoài ra, để
“phòng” hiệu quả cần xây dựng quy chế, nêu rõ vai trò, chức năng, nhiệm
vụ của các cán bộ trong lĩnh vực này và có cơ chế giám sát hiệu quả.
Điều quan trọng là phải chọn lựa được những cán bộ có trình độ và hết
lòng phục vụ nhân dân.
Liên quan đến việc triển khai dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2),
cử tri Trần Canh (phường Tam Bình) nêu thắc mắc trước các thông tin liên
quan đến bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 của dự án này. Chính sự mập mờ,
bất nhất về thông tin quy hoạch khiến người dân bức xúc, khiếu nại vì
cho rằng họ nằm ngoài ranh quy hoạch. Cử tri Trần Canh cũng nhận xét,
thủ tục lĩnh vực nhà đất hiện nay rất nhiêu khê, gây phiền hà cho người
dân và cán bộ. Ngoài ra, chính sự mập mờ trong thông tin quy hoạch tạo
cơ hội cho nhóm lợi ích hưởng lợi, khiến người dân mất đất, mất nhà.
Điều này cũng gây ra khiếu kiện từ phía người dân và chính quyền các cấp
phải tốn công, mất sức giải quyết. Vì vậy, trong công tác quy hoạch
phải được thực hiện một cách rõ ràng, công khai, không để mập mờ và gây
ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.
Tại buổi tiếp xúc, các cử tri cũng nêu bức xúc trong việc Công ty TNHH
MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Quốc
Cường Gia Lai hơn 32ha đất ở khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện
Nhà Bè) với giá thấp, gây thất thoát tiền của nhà nước.
Thay mặt tổ ĐBQH, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm ghi nhận các ý kiến phản
ánh của cử tri và đề nghị UBND quận Thủ Đức tập hợp, xem xét trả lời cụ
thể đối với những phản ánh liên quan đến địa phương. Đồng chí Nguyễn
Thị Quyết Tâm cũng cho biết, các ĐBQH cũng rất quan tâm đến các quy định
không phù hợp với thực tế hoặc có bất cập, gây khó khăn cho công tác
quản lý nhà nước cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của dân, như Luật Đất
đai, Luật Quy hoạch đô thị… Đoàn ĐBQH TPHCM sẽ kiến nghị để xem xét,
điều chỉnh cho phù hợp.
Đề cập đến vụ Công ty Tân Thuận chuyển nhượng hơn 32ha đất cho Công ty
Quốc Cường Gia Lai, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định diện tích
đất này không phải là đất công. Cụ thể, vị trí đất này đã được UBND TP
chấp thuận địa điểm để Công ty Tân Thuận triển khai dự án bằng vốn tự
có, vốn vay ngân hàng, để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Do
việc thu hồi đất gặp trở ngại, Công ty Tân Thuận không thể tiếp tục thực
hiện dự án nên đã chuyển nhượng dự án cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.
Tuy nhiên, việc chuyển nhượng này không đúng với thẩm quyền. Vì vậy, Ban
Thường vụ Thành ủy TP đã có chỉ đạo hủy hợp đồng chuyển nhượng. “Sự
việc kịp thời xử lý nên không gây ra thiệt hại đối với doanh nghiệp
thuộc sở hữu Đảng bộ TP”, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định.
KIỀU PHONG
Tòa xử vắng mặt bà Hứa Thị Phấn
(PL)- Bị cáo Phấn bị tổn thương sức khỏe 93% vì nhiều bệnh, các
luật sư đưa ra hai lý do đề nghị hoãn xử nhưng tòa không chấp nhận.
Theo kết luận giám định pháp y thì bà
Phấn bị tổn thương sức khỏe 93%. Ngoài bà Phấn (nguyên chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ) còn có 27 bị cáo khác hầu tòa
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của
Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Cạnh đó còn có hơn 100 cá nhân, pháp
nhân được HĐXX triệu tập là các ngân hàng thương mại tham gia phiên tòa
với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng.
Trong đó, bị án Phạm Công Danh (đại diện toàn bộ cá nhân góp vốn cổ phần
nhóm Thiên Thanh) và Phan Thành Mai cũng được trích xuất tham gia phiên
tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Có tất cả 51 luật sư (LS) tham gia bào
chữa cho các bị cáo và bảo vệ cho các đương sự. Riêng bị cáo Phấn có năm
LS bào chữa. Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang là người có quyền lợi
và nghĩa vụ liên quan, có hai LS bảo vệ.
Do là vụ án lớn nên HĐXX đã dành cả ngày
để thực hiện phần thủ tục bắt đầu phiên tòa và để đại diện VKSND TP đọc
cáo trạng. Tại phần thẩm tra lý lịch, nhiều bị cáo đã khóc khi trình
bày về nhân thân của mình…
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: NGÂN NGA
Phần thủ tục, các LS của bà Phấn cho
rằng tình hình sức khỏe của bị cáo rất xấu (theo kết luận giám định pháp
y, bị tổn thương sức khỏe 93% do các bệnh cao huyết áp, đái tháo đường,
gan nhiễm mỡ, thoái hóa khớp gối...). Việc không có mặt tại tòa khiến
LS không thể trao đổi được bất kỳ nội dung nào của vụ án. Từ đó, các LS
đề nghị HĐXX trưng cầu giám định lại sức khỏe của bà Phấn và hoãn phiên
tòa.
Tòa lý giải việc xử vắng mặt bà Phấn
Tuy nhiên, hai đề nghị nêu trên không được HĐXX chấp nhận. Theo thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM,
chủ tọa phiên tòa, bà Phấn trong quá trình điều tra đã được CQĐT ra
quyết định trưng cầu giám định. Bà Phấn cũng đã có kết quả giám định
tình trạng sức khỏe nên việc các LS yêu cầu giám định lại sức khỏe của
bị cáo là không có căn cứ.
Về việc xin hoãn phiên tòa vì bà Phấn
không có mặt, HĐXX nhận thấy quyết định đưa vụ án ra xét xử của tòa đã
được tống đạt trực tiếp cho bà Phấn tại bệnh viện nơi bà điều trị. Cũng
tại buổi làm việc này, bác sĩ điều trị cho bà Phấn xác nhận với HĐXX là
bà Phấn trong trạng thái tỉnh táo song đôi khi mới tiếp xúc được...
HĐXX đã tống đạt hợp lệ với bà Phấn.
HĐXX xét thấy do tình trạng sức khỏe của bà Phấn rất yếu nên không thực
hiện việc áp giải bà đến phiên tòa. Nhưng việc vắng mặt của bà Phấn
không ảnh hưởng tới quá trình giải quyết vụ án. HĐXX sẽ căn cứ vào tất
cả chứng cứ sẽ được thẩm tra, tranh luận công khai tại phiên tòa. Mặt
khác, tại phiên tòa, bà Phấn có năm LS bào chữa nên việc vắng mặt của bà
không làm ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án và quyền lợi của bà. Do
đó, việc giám định lại sức khỏe và hoãn phiên tòa trong trường hợp này
không được HĐXX chấp nhận.
Ngoài ra, theo thẩm phán Toản, sau khi
bị khởi tố, bà Phấn có một lời khai nhưng không trình bày cụ thể và nói
rằng sẽ trình bày cụ thể với CQĐT sau. Sau ba tháng, chính bà Phấn có
đơn tố cáo đề nghị thay đổi điều tra viên với lý do làm việc với điều
tra viên này rất áp lực, ngoài ra không còn lý do nào khác nên không
được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Sau đó chính bà Phấn tiếp tục ký
đơn tố cáo, kháng cáo các bản án, quyết định của tòa áp dụng với bà...
“Vì tất cả lý do vừa nêu, HĐXX quyết
định không chấp nhận yêu cầu của nhóm LS về việc trưng cầu giám định lại
sức khỏe của bị cáo Phấn và hoãn xử hay tạm đình chỉ phần vụ án liên
quan đến bị cáo” - chủ tọa nói.
Hôm nay tòa tiếp tục làm việc.
Gây thiệt hại 6.300 tỉ đồng
Theo cáo trạng VKSND TP công bố tại tòa, đầu năm 2007, bà
Phấn cùng Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ
gia đình và họ hàng, đứng tên giúp bà Phấn (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ), đã
mua hơn 254,7 triệu cổ phần, tương đương 2.547 tỉ đồng, chiếm 84,92 %
vốn điều lệ của TRUSTBank.
Bà Phấn giữ chức vụ cố vấn cao cấp, có nhiệm vụ tư vấn
cho thường trực HĐQT về công tác quản trị và hoạch định chiến lược phát
triển kinh doanh của TRUSTBank. Bị cáo đã lợi dụng việc là cổ đông lớn
nắm quyền chi phối, thâu tóm toàn bộ hoạt động của TRUSTBank và hai chi
nhánh Sài Gòn và Lam Giang.
Thông qua các bị cáo khác, bà Phấn chỉ đạo Công ty
TrustAsset của TRUSTBank (không có chức năng thẩm định giá) thẩm định
giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thuộc sở hữu của bà
lên 1.268 tỉ đồng, cao gấp tám lần giá thị trường. Sau khi mua bán lòng
vòng, căn nhà được bán cho TRUSTBank, gây thiệt hại hơn 1.105 tỉ đồng.
Ngoài ra, bị cáo Phấn còn có hành vi hạch toán thu chi
khống vi phạm các quy định của pháp luật để sử dụng bất hợp pháp hơn
5.256 tỉ đồng. Số tiền này liên quan đến hồ sơ cho Công ty Cổ phần Đầu
tư Phương Trang vay nhưng bà Phấn đã không giải ngân đủ cho công ty này,
đến nay không thu hồi được…
PHƯƠNG LOAN
[ĐỘC QUYỀN] Khánh My lần đầu lên tiếng: Trường Giang theo đuổi tôi trong thời gian hẹn hò với Nhã Phương
THU THẢO. ẢNH: LEON. THIẾT KẾ: VINH HỒ, Theo Helino17:13 07/05/2018
Sau câu chuyện Nam Emgây chấn động dư luận vì thông tin từng hẹn hòTrường Giang trong 1 tháng, tiếp đến, công chúng lại hoang mang với thông tin " Mười Khó " từng tán tỉnh, cưa cẩm người đẹp khác ngay ở thời điểm anh chàng còn hẹn hò Nhã Phương.
Nhiều lời đồn đoán, khoanh vùng cô gái đó chính là Khánh My - nữ diễn viên gợi cảm, xinh đẹp, được biết đến với những ồn ào tình ái liên quan đến Ngọc Trinh.
Liên hệ với Khánh My về sự vụ ồn ào này, lần đầu tiên, người đẹp xác
nhận với câu trả lời: TRƯỜNG GIANG TỪNG THEO ĐUỔI TÔI KHI ĐANG YÊU NHÃ
PHƯƠNG!
Không né tránh hay phủ nhận, Khánh My chia sẻ về câu chuyện với Trường Giang - Nhã Phương một cách khá thoải mái.
Trường Giang nói anh ấy mê gái và thích tôi với tất cả mọi người
Anh
Giang hay nói thẳng là: Anh mê gái lắm! Một người đã nói thẳng như thế
và nhận tính mê gái về mình thì cũng biết vậy thôi. Nhưng tôi cho rằng,
có thể anh ấy thích mình vì đẹp, chứ tôi không nghĩ anh ấy nghiêm túc!
Anh
Giang có nhắn tin qua lại với tôi trong thời gian còn hẹn hò Nhã
Phương, nhưng tôi từ chối thẳng, vì tôi không cho phép mình là người thứ
ba. Trong bất cứ trường hợp nào đi chăng nữa cũng không nên như thế. Cả
showbiz
này, cả Việt Nam đều biết anh Giang và Nhã Phương đang yêu nhau, vậy
thì không hà cớ gì mình lại nhảy vào làm người thứ ba hết. Với lại, nếu
chuyện đó có xảy ra thì thật đáng thương cho Nhã Phương. Bất cứ người
phụ nữ nào cũng cần được hạnh phúc.
Tôi
với anh Giang biết nhau lâu lắm rồi, hồi năm 2011 - 2012, tôi với anh
Trấn Thành, Trường Giang có quay chung tiểu phẩm, sau đó mấy anh em có
đi ăn cùng nhau. Trong showbiz mà, mấy anh em cũng hay gặp mặt. Anh
Trường Giang có cảm tình với tôi, nhưng anh ấy không phải gu của tôi. Có
đôi lúc anh Giang rất thẳng tính, anh ấy thích ai thì sẽ nhận: "Anh mê
gái đó, anh rất thích em, em đẹp mà". Vậy nên có bất cứ cô gái nào nghe
lời anh ấy nói thích mình, sẽ xiêu lòng ngay tức khắc! Bởi anh Giang rất
nổi tiếng, chiều phụ nữ và cực kỳ lãng mạn trong tình yêu! Trong
showbiz này có nhiều người đẹp mà, không chỉ riêng tôi đâu. Chẳng biết
anh Giang đã thích bao nhiêu người rồi!
Thời gian anh Giang nhắn
tin cưa cẩm tôi cách đây chưa đến 1 năm. Từ đó đến giờ, anh Giang luôn
thừa nhận với mọi người rằng thích Khánh My. Tôi có hỏi anh Giang rằng:
"Em thấy hình ảnh của anh với Phương rất hạnh phúc, hai người còn sắp
cưới nhau nữa mà". Tôi hỏi thẳng anh ấy như thế, nhưng anh vẫn nhắn tin
cưa cẩm. Tôi có khuyên anh ấy rằng: "Anh có đang hạnh phúc với tình yêu của mình hay không? Nếu đang hạnh phúc thì anh hãy trân trọng Nhã Phương và mang hạnh phúc đến cho cô ấy".
Tôi
nói điều này với anh Giang bởi trước đó, anh ấy từng có ồn ào tình cảm
với chị Quế Vân. Nhã Phương là người phụ nữ rất chịu đựng, nếu không
phải Nhã Phương thì chắc chẳng có ai đi được với anh Giang lâu đến thế.
Nhiều
cô gái cùng rơi vào vòng tròn tình ái do Trường Giang tạo ra, nhưng
quan trọng là mình có để họ chơi mình hay không! Anh Giang là người
trăng hoa, sự trăng hoa ấy làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Trước
giờ tôi không thích quen người trong showbiz, bởi vì những ồn ào, lộn
xộn có thể vướng phải. Từ chuyện anh Giang cưa cẩm, tôi lại thấy những
người đàn ông nổi tiếng trong showbiz kỳ quá. Khi biết có nhiều người
con gái để ý mình, họ trăng hoa theo. Chưa chắc Trường Giang không yêu
Nhã Phương, nhưng có thể anh ấy không chống lại được cám dỗ, khi mà có
quá nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh và thích mình!
Trường Giang
yêu Nhã Phương nhưng điều đó chưa đủ lớn để ngăn chặn anh ấy không chạm
đến những cám dỗ trong showbiz. Anh ấy quá ngọt ngào, tình cảm nên dễ
mủi lòng, cứ ai thích anh ấy thì anh ấy sẽ thích lại. Anh ấy theo đuổi
tôi cũng lâu, nhưng chuyện anh ấy tán tỉnh, tôi không chắc là Nhã Phương
biết. Sao tôi biết được Nhã Phương có kiểm tra điện thoại của anh Giang
hay không? Nhưng nói thật, sau khi xảy ra quá nhiều chuyện thế này, tôi
nghĩ Nhã Phương phải biết anh Giang thế nào chứ!
Trong
mắt tôi, anh Giang là người rất dễ thương, nếu không có tính trăng hoa,
anh ấy sẽ rất tuyệt vời. Anh ấy hài hước, nổi tiếng, kiếm tiền giỏi và
có khả năng lo được cho người phụ nữ của mình.
Sau một
khoảng thời gian được theo đuổi, tôi đã từ chối. Tôi bảo là mình không
nên bước đi xa hơn vì chuyện này không tới đâu. Có thể, khoảng thời gian
anh Giang theo đuổi tôi là lúc anh ấy gây gổ, giận dỗi với Nhã Phương.
Chắc anh ấy muốn tìm kiếm một người nào đó để thay thế. Đàn ông mà, khi
gây gổ, họ hay muốn tìm một nguồn vui mới, đã vậy lại thêm tính trăng
hoa thì họ chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt!
Việc Trường Giang trăng hoa là lỗi của Nhã Phương!
Lúc
tôi từ chối, anh ấy cũng bình thường thôi, nhưng sau này tôi mới biết
là có thêm thông tin về chuyện anh Giang hẹn hò với Nam Em nữa! Phụ nữ
hay dễ bị ngộ nhận, thấy ai đó tốt với mình, quan tâm mình, họ nghĩ ngay
đó là tình yêu. Trong một mối quan hệ nam nữ, phải hỏi người đàn ông
xem anh ta nghĩ gì về tình cảm này. Nếu không, phụ nữ rất dễ bị tổn
thương vì những lời đường mật mà đàn ông rót vào tai bạn.
Nhã
Phương có cái đầu lạnh quá, nếu không như thế thì đầu chắc phải nổ tung
rồi. Nếu là tôi, chắc tôi không thể chịu đựng nổi. Bởi vì người yêu của
mình đi với hết người này đến người kia, còn có cả hình ảnh như chị Quế
Vân với Nam Em nữa thì đau đớn tăng lên gấp nhiều lần! Phương yêu anh
Giang nhiều quá, cũng có thể anh Giang có bù đắp cho Phương điều gì mà
mình không biết được. Để hết lần này đến lần khác Phương đều tha thứ.
Tuy nhiên, để cái sự trăng hoa của anh Giang đi đến nước này, một phần
lỗi là do Phương!
Trong câu chuyện của Nam Em, mẹ cô ấy có chia sẻ
rằng anh Giang đến nhà chơi hằng ngày, thực hư việc này tôi không biết,
vì tôi cũng chưa nói chuyện với Nam Em về việc này. Nhưng trong khoảng
thời gian tán tỉnh tôi, anh Giang có đến nhà tôi. Anh ấy cũng hay gặp và
ăn cơm với các anh chị trong gia đình tôi. Anh Giang ăn uống với anh
chị tôi mà, anh ấy gần gũi lắm! Anh ấy kiểu như là đi quay về xong rồi
hỏi có rảnh không, anh ghé tới nha!
Chuyện
đó cũng bình thường, nhưng anh ấy đến nhà tôi với tư cách khác với Nam
Em. Bởi Nam Em có yêu anh ấy, còn tôi thì không có! Chuyện anh Giang có
tới nhà Nam Em và đòi cầu hôn hay không, tôi chưa cập nhật không biết!
Sau
bao nhiêu sóng gió, cuối cùng Nhã Phương cũng quay về với anh Giang.
Nhìn hình ảnh anh ấy và Nhã Phương, tôi nghĩ họ đã làm lành. Mọi người
cũng hỏi vì sao Nhã Phương lại chấp nhận quay về, nhưng bạn nên hiểu là
nếu cô ấy đã chấp nhận được những ồn ào của hôm nay thì cả đời này, cô
ấy sẽ tiếp tục chấp nhận!
Cái tội
lớn nhất để hai người chia tay là ngoại tình, nhưng Phương đã tha thứ,
chấp nhận được thì tôi nghĩ, không có bức tường nào ngăn cách được hai
người họ! Những lý do bên lề chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngoại tình mới là
lớn nhất, tuy nhiên, tha thứ được thì thôi!
Khi
chia sẻ hết những điều này, tôi không sợ sẽ làm rạn nứt mối quan hệ với
Nhã Phương. Tôi đi event có vài lần gặp Nhã Phương nhưng chưa từng nói
chuyện. Bởi tôi với cô ấy cũng chẳng có liên hệ gì, và tôi lại càng
không phải người thứ ba phá vỡ tình cảm của cô ấy với anh Giang.
Tôi
chỉ muốn chúc anh Giang với Nhã Phương được hạnh phúc. Tôi cũng hy vọng
anh Giang trân trọng Phương hơn và từ từ dừng lại, đừng làm tổn thương
cô gái ấy thêm nữa! Hôm nay tôi chia sẻ thẳng thắn những câu chuyện
trong quá khứ, sẽ có nhiều người hiểu cho tôi. Nhưng cũng có không ít
người chỉ trích, ném đá tôi là cố tình đu bám để đánh bóng tên tuổi. Tôi
hoàn toàn không biết vì sao lại xuất hiện tin đồn tôi yêu Trường Giang,
tôi lên tiếng vì muốn khẳng định tôi từng được theo đuổi nhưng không hề
quen anh ấy! Tôi không muốn gây ồn ào!
Chuyện tôi nói anh Giang
từng tán tỉnh, tôi nghĩ không bất ngờ đâu. Tại vì chuyện này tiếp diễn
rất nhiều lần với rất nhiều người đẹp, chứ không phải riêng tôi. Có thể,
với những người đẹp khác, họ sẽ chọn cách phủ nhận hoặc im lặng khi
được hỏi có từng được Trường Giang thích hay không, nhưng tôi thì khác,
có gì tôi nói đó. Vì sao? Vì đó là sự thật! Có thì tôi mới nói chứ!
Từ
khi bước chân vào showbiz đến giờ, tôi đã đối mặt với rất nhiều tin đồn
ác ý. Có người bảo tôi cặp đại gia, có người nói tôi là người thứ ba,
lại có người bảo tôi ra nước ngoài đi khách, chẳng hiểu sao bao nhiêu ồn
ào tình ái cứ trút xuống đầu tôi. Lúc đầu, tôi còn uất ức, buồn bã và
lao vào phòng khóc một mình. Còn bây giờ tôi quen rồi, chẳng muốn giải
quyết quá nhiều về những tin đồn ấy nữa!
Dẫu
vậy, chuyện với Trường Giang - Nhã Phương làm tôi thấy buồn cười quá!
Tôi không cần đu bám ai để nổi tiếng, tôi có những dự án của riêng mình
và cũng không cần anh Giang hay bất kỳ ai giới thiệu show diễn để đi
làm. Tự tôi có những mối quan hệ và công việc, định hướng riêng cho
mình. Đừng nói rằng tôi ăn theo, không tự dưng tôi bịa đặt hay dựng
chuyện cho ai đó được!
Chấn thương của Cristiano Ronaldo đang nhận
được sự quan tâm của nhiều người và có những nghi ngờ về việc anh có thể
chơi chung kết Champions League hay không. Tuy nhiên, HLV Zinedine
Zidane phát biểu về Ronaldo lại tỏ ra đầy lạc quan.
Real Madrid mới có trận hòa 2-2 đáng khích lệ trên sân Camp Nou của Barcelona. Tuy nhiên, hậu El Clasico, Real nhận tin dữ: Ronaldo chấn thương.
Trong tình huống nỗ lực ghi bàn gỡ hòa 1-1, ngôi sao 33 tuổi đã va chạm
với Gerard Pique của Barca và bị đau mắt cá. Anh buộc phải rời sân sau
hiệp 1 của trận đấu và ngồi trên ghế dự bị theo dõi các đồng đội thi
đấu.
Đã có những lo ngại dành cho chấn thương mắt cá của Ronaldo.
Thậm chí, khả năng dự chung kết Champions League với Liverpool vào đêm
26/5 tới của CR7 cũng bị đặt lên bàn cân. Trong trường hợp xấu nhất,
Ronaldo phải ngồi ngoài sẽ là một thiệt thòi rất lớn cho Real.
Zidane phát biểu về Ronaldo và chấn thương của anh
Zidane mang đến tin vui
Giữa những lúc nỗi lo sợ về chấn thương của Ronaldo đang dâng cao, HLV Zinedine Zidane đã lên tiếng trấn an. Theo đó, ông tiết lộ học trò sinh năm 1985 đã đi lại bình thường. Zizou nhấn mạnh Ronaldo chắc chắn sẽ góp mặt ở đại chiến với Liverpool sau đây hơn 2 tuần tại Kiev. Tương tự là trường hợp của những Dani Carvajal và Isco.
“Tất cả đều sẵn sàng cho trận chung kết Champions League. Ronaldo,
Carvajal và Isco”, nhà cầm quân người Pháp xác nhận tại một cuộc họp
báo. “Ronaldo là người phải nghỉ lâu nhất bởi chấn thương mởi xảy ra 2
ngày trước. Tuy nhiên, cậu ấy ổn khi đã đi lại bình thường. Không ai
trong số họ phải nghỉ chung kết, tất cả đều có khả năng ra sân là 150%.”
Chưa nói tới chung kết Champions League, Zidane cho biết Ronaldo có thể
trở lại ngay vòng đấu cuối cùng của La Liga diễn ra ngày 19/5 tới.
“Chúng tôi không biết khi nào Ronaldo trở lại thi đấu, có thể là trận
với Villarreal. Sẽ thật hoàn hảo nếu tất cả các thành viên sẵn sàng cho
trận đấu hạ màn La Liga.”
Xem thêm một số bài viết Cristiano Ronaldo trên trang Bongda24h.vn:
1. Khi
còn làm nhà cầm quân của Man United, được mời vào văn phòng của ông sau
trận đấu để cụng ly là một vinh dự cho bất kỳ HLV nào. Được ngồi trong
đó, nhìn quanh phòng, nghe những lời uyên bác của ông là một trải nghiệm
khó quên.
Ông có thể nói về cầu thủ của mình, về sự nhiệm màu của
môn thể thao vua, về quá khứ và hiện tại của Man United hoặc cách đối
chọi với những áp lực. Dù là chủ đề nào đi nữa, ông cũng đều diễn đạt ý
mình với thứ ngữ pháp rành mạch, sự lựa chọn từ ngữ chuẩn mực và một
chút duyên dáng.
Một lần phóng viên hỏi Ferguson xem nếu chỉ có
một viên đạn, ông sẽ "để dành" nó cho Victoria Beckham hay Arsene
Wenger, Ferguson mỉm cười đáp: "Xin anh cho tôi xin thêm một viên nữa được không".
Ferguson
là một người quá quen với những cuộc công kích. Sau một thất bại, người
ta đổ lỗi cho cầu thủ của ông, cho chính ông, cho nguồn gốc Govan của
ông. Ngược lại, ông cũng tấn công tất cả để bảo vệ các học trò của mình,
kể cả trọng tài lẫn truyền thông. "Biến đi và cứ việc viết những lời rác rưởi" là câu nói kinh điển của Ferguson, khi ông muốn bảo vệ cho Juan Sebastián Verón.
Đấy
là một phần trong nghệ thuật lãnh đạo của Ferguson. Ông có khả năng
hùng biện tuyệt vời, dư sức truyền cảm hứng cho hàng nghìn người trong
những buổi nói chuyện.
Ông được đại học Harvard thường xuyên mời
diễn thuyết. Điều này giải thích lý do vì sao Man United của ông luôn
quật khởi trong hiệp 2, và luôn biết cách lướt qua những khó khăn. Vì
thông điệp ông truyền đi rất "ép phê", nó đi thẳng vào đầu các cầu thủ.
Ferguson là người hiếm hoi có thể trở thành lãnh đạo trong bất kỳ lãnh
vực nào, từ chính trị cho đến kinh doanh.
Chỉ
có điều Ferguson đã chọn bóng đá. Và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nhìn
người và đào tạo đã cho Ferguson một vị trí hoàn toàn riêng biệt trong
giới cầm quân. Nó cũng giải thích cho lý do vì sao ông có thể tồn tại
lâu đến thế trong bóng đá đỉnh cao. Sir Alex là HLV duy nhất không bị
lỗi thời. Không phải vì ông cập nhật từng ngày, mà vì ông biết cách chia
việc cho các trợ lý.
Ông lãnh đạo chứ không ôm đồm. Và sự lãnh
đạo ấy mang về cho Man United 13 chiếc Cúp Premier League, 2 Champions
League và nhiều danh hiệu khác. Nếu tính cả thời gian thành công cùng
Aberdeen, Ferguson đã luôn là một nhà quản lý xuất sắc xuyên suốt sự
nghiệp cầm quân mấy chục năm của mình.
Và cũng vì lý do ấy,
Ferguson nhận được sự ủng hộ của gần như toàn bộ thế giới bóng đá. Hơn
thế nữa, ông còn được sự tôn trọng của những con người không liên quan
gì đến sân cỏ. Bởi vì ông không chỉ truyền đi thông điệp về quả bóng
tròn mà còn là khát vọng làm việc, khát vọng sống.
2. Kiến
thức của Ferguson rất rộng vì ông có nhiều thú vui bên ngoài cuộc sống.
Ông hay đến dự những cuộc đấu giá nghệ thuật, ông rất mê họa sĩ Jack
Vettriano, ông có một trang trại ngựa và có kiến thức đáng kể về lịch
sử, chính trị. Ferguson có thể nói chuyện về rất nhiều chủ đề, với hiểu
biết đáng khâm phục. Ông không bó hẹp mình trong khuôn khổ bóng đá. Nên
phát ngôn của ông luôn đa dạng và có sức hút.
Ông thừa sức viết
thêm nhiều đầu sách nữa mà vẫn bán đắt như tôm tươi. Nội tính kỷ luật
trong công việc của ông thôi đã đáng học hỏi. Khi còn cầm quân, mỗi ngày
ông chỉ ngủ có 5 tiếng. Ông đến sân tập rất sớm, ngoài việc làm vài ly
rượu sau mỗi trận đấu thì ông là người khỏe mạnh, minh mẫn.
Sau
khi nghỉ hưu, ông luôn giữ cho mình bận rộn với công việc đi diễn thuyết
và làm đại sứ cho Man United. Thế nên khi tin ông bị xuất huyết não
loan ra, có lẽ dân số một nửa thế giới đã giật mình và cầu cho ông khỏe
lại.
Vì
ông đã sống một cuộc đời nghĩa tình và ngập tràn cảm hứng. Fan của
Leeds United làm sao quên được ông đã tất tả từ một trận Champions
League trở về để dự đám tang huyền thoại Billy Bremner. Fan Liverpool sẽ
nhớ mãi cách Ferguson phản ứng với thảm họa Hillsborough. Khi Kenny
Dalglish thẫn thờ ngồi trong văn phòng, một trong những cuộc gọi đầu
tiên ông nhận được là từ Ferguson, đề nghị được giúp đỡ. "Một nghĩa cử
tuyệt vời," Dalglish nhớ lại.
Ferguson và Dalglish lẽ ra phải ghét
nhau, vì những cuộc đôi đầu giữa họ trong bối cảnh của mối hận thù
Rangers - Celtic, Manchester United - Liverpool. Nhưng Ferguson coi
trọng đối thủ cũng như bằng hữu. Thậm chí khi nhà xuất bản in tự truyện
của Dalglish hỏi huyền thoại Liverpool muốn ai viết lời tựa, Dalglish đã
nêu ra cái tên Ferguson.
Nhà xuất
bản sửng sốt khi nghe cái tên này, nhưng Dalglish nói: "Lời của ông ấy
là lời vàng ý ngọc. Ông ấy sẽ nhận lời". Rồi người viết tự truyện của
Dalglish đến nhà Ferguson… xin chữ. Ông đã dành ra 8 phút để nói những
lời đề tựa, và người viết này đã phải thừa nhận đấy là những lời ngà
ngọc.
Ferguson
là fan của bóng đá đẹp. Ông hâm mộ những học trò, cũng nhiều như họ hâm
mộ ông. Mê mẩn trước bàn thắng của Ryan Giggs vào lưới Arsenal ở bán
kết Cúp FA 1999, ông không ngại ngần so sánh nó với cú volley của Marco
van Basten vào lưới Liên Xô ở EURO 1988, hay pha solo của Diego Maradona
tại Mexico 1986.
Các cầu thủ của ông ngày trước bây giờ vẫn gọi
ông là "the Boss". Ferguson là bậc thầy trong việc linh hoạt giữa cây
gậy và củ cà rốt. Khi Ronaldo và Nani lên bục nhận huy chương cho nhà vô
địch EURO 2016, họ nhận ra Ferguson đang đứng chờ để ôm họ, như một
người cha chờ con trong tự hào. Ferguson là người sẵn sàng phi xe máy
vòng vòng Paris chỉ để… đi tìm Eric Cantona.
Đấy
là lý do vì sao Cantona cầu nguyện cho ông qua khỏi, Edwin van der Sar
không bao giờ quên Ferguson đã ở cạnh thế nào khi vợ anh cũng bị xuất
huyết não. Ferguson đã ở cạnh Cristiano Ronaldo vào thời điểm cha anh
qua đời.
Không chỉ những người làm việc cùng, đối thủ cũng cám ơn
Ferguson. Họ không quên lời ông động viên khi họ mất việc. Những phóng
viên bị ông cấm cửa cũng nhiều, nhưng số phóng viên được ông sẵn lòng
hợp tác, thậm chí gửi bài phỏng vấn qua email, gửi video họ yêu cầu…
cũng nhiều vô kể.
Đấy là lý do ông không cô đơn trong cuộc chiến
này. Trong lịch sử bóng đá, hiếm có ai được nhiều người cầu nguyện đến
thế trong cuộc đấu với Tử thần.
NÓNG: Trực thăng tấn công Ka-52 Nga rơi ở Syria, 2 phi công thiệt mạng - Vận đen đeo bám
Anh Tú - Hải Dương |
36
Ảnh minh họa.
BQP Nga xác nhận 1 chiếc trực thăng tấn công Ka-52 của nước này
đã bị rơi ở Syria và là vụ tai nạn gây chết người thứ hai chỉ trong vòng
1 tuần của lực lượng Không quân Nga.
Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức xác nhận về việc 1 chiếc trực thăng tấn công Ka-52 của nước này đã bị rơi ở Syria
hôm 07/05. Vụ việc xảy ra khi tổ lái thực hiện chuyến bay theo kế
hoạch. Cả hai phi công đã thiệt mạng, thi thể của họ đã được tìm thấy và
đưa về căn cứ sân bay Khmeimim - đầu não của Không quân Nga đồn trú ở
Syria.
Theo các báo cáo ban đầu thì nguyên nhân dẫn tới vụ việc có thể là do lỗi kỹ thuật.
"Khi
thực hiện chuyến bay theo kế hoạch trên vùng trời khu vực phía đông
Syria, một chiếc trực thăng tấn công Ka-52 đã bị rơi. Cả 2 phi công đều
thiệt mạng", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. "Nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do lỗi kỹ thuật".
Trực
thăng tấn công Ka-52 vẫn được biết đến với biệt danh "Cá Sấu Mỹ"
(Alligator) là dòng trực thăng vũ trang có thể thực thi các sứ mệnh tấn
công mặt đất và trinh sát, đã được Nga triển khai tới Syria từ năm 2016
đảm nhiệm vai trò yểm trợ chiến đấu trên không trong rất nhiều chiến
dịch.
Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga hoạt động ở Syria.
Phiên
bản hải quân của loại trực thăng này, Ka-52K, cũng đã từng tham gia
chiến dịch chống khủng bố ở Syria vào cuối năm 2016 khi hoạt động trên
tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov.
Đây
là vụ tai nạn đầu tiên liên quan tới trực thăng Ka-52 ở Syria nhưng lại
là vụ rơi máy bay gây chết người thứ hai chỉ trong vòng 1 tuần của lực
lượng Không quân - Vũ trụ Nga.
Ngày
3/5, một chiếc tiêm kích Su-30SM đã bị rơi trên biển Địa Trung Hải
ngoài khơi bờ biển Syria ngay sau khi cất cánh từ căn cứ không quân
Khmeimim. Cả hai phi công cũng đều đã thiệt mạng trong vụ tai nạn đó.
Theo điều tra ban đầu thì nguyên nhân vụ việc nhiều khả năng là do chim trời đã lọt vào động cơ của máy bay.
Hiện
danh tính 2 phi công Nga thiệt mạng trên chiếc trực thăng tấn công
Ka-52 chưa được tiết lộ, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về sự kiện này.
Trực
thăng sử dụng kết cấu rotor đồng trục Ka-52 Alligator là biến thể nâng
cấp từ Ka-50 với nhiều cải tiến quan trọng, tối ưu hóa cho nhiệm vụ tấn
công, trinh sát, chi viện hỏa lực. Máy bay được giới thiệu lần đầu vào
tháng 12/2006 và thực hiện chuyến bay đầu tiên trong tháng 6/1997. Khoang
lái của Ka-52 bố trí 2 phi công ngồi cạnh nhau tạo sự tương tác tốt hơn
trong hoạt động chiến đấu. Ka-52 là trực thăng tấn công đầu tiên trên
thế giới trang bị ghế phóng K-37-800M, giúp phi công thoát ra ngoài
trong trường hợp trực thăng bị trúng đạn hoặc gặp sự cố nghiêm trọng. Cảm
biến chính của trực thăng là hệ thống tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu hồng
ngoại FLIR Samshit có tầm hoạt động 15 km, bao gồm thiết bị ngắm bắn
quang-điện tử Shkval, máy đo xa - chỉ thị mục tiêu laser, camera hồng
ngoại. Hỗ trợ cho tổ hợp Samshit là radar Phazotron FH-01,
khí tài này có 2 ăng ten, 1 để xác định mục tiêu trên không, 1 để xác
định mục tiêu trên mặt đất. Ngoài ra Ka-52 còn được trang bị hệ thống
tác chiến điện tử toàn diện với máy thu cảnh báo radar, laser, hệ thống
gây nhiễu hồng ngoại-điện tử cùng 2 hệ thống phóng mồi bẫy UV-26. Ka-52
được tích hợp 6 giá treo vũ khí hai bên hông với tải trọng lớn nhất
2.000 kg, có thể trang bị hỗn hợp bao gồm: 6 tên lửa chống tăng bám chùm
laser bán tự động Vikhr cùng 2 bệ phóng rocket không điều khiển B8V-20
cỡ 80 mm. Tên lửa Vikhr được trang bị đầu đạn tandem có thể
xuyên đến 900 mm thép sau giáp phản ứng nổ, tầm bắn lên tới 12 km.
Ka-52 cũng có thể trang bị 4 tên lửa không đối không tầm ngắn Igla-V để
không chiến. Ka-52 Alligator còn được trang bị 1 pháo tự
động 2A42 30 mm gắn ở bên hông phải. Pháo có tầm bắn hiệu quả 1.500 m
với các mục tiêu mặt đất, 2.500 m với các mục tiêu đường không. Trái
tim của Ka-52 là 2 động cơ VK-2500 công suất 2.400 mã lực, cho tốc độ
tối đa 370 km/h, tốc độ hành trình 260 km/h, trần bay 5.500 m, tầm bay
khoảng 1.100 km, đặc biệt hơn nó còn có khả năng bay lùi với tốc độ 130
km/h.
Dàn vũ khí hùng hậu được chờ đợi trong ngày Chiến thắng của Nga
21:10 08/05/2018
3
Lễ diễu binh kỷ niệm ngày Chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ, thủ
đô Moscow, dự kiến sẽ ra mắt nhiều vũ khí hiện đại, thể hiện sức mạnh
nền khoa học quốc phòng Nga.
Tiêm kích Su-57: Su-57 sẽ
là ngôi sao trong cuộc diễu binh ngày Chiến thắng 9/5 trên Quảng trường
Đỏ tại thủ đô Moscow. Su-57 là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 do Nga
tự chủ hoàn toàn công nghệ và đã tham gia thực chiến trên chiến trường
Syria. Su-57 có khả năng mang theo các loại vũ khí không đối đất, không
đối không và tên lửa diệt hạm BrahMos. Su-57 là đối thủ đáng gờm với
F-22 cùng F-35 của Mỹ và J-20 của Trung Quốc. Ảnh: RT.
Tên lửa siêu thanh Kinzhal:
Lần đầu tiên được giới thiệu hôm 1/3, tên lửa Kinzhal được Tổng thống
Nga Vladimir Putin miêu tả có tốc độ gấp 10 lần âm thanh và sẽ đánh bại
mọi hệ thống phòng thủ tên lửa. "Đây là loại vũ khí có công nghệ đột
phá, vô địch, có sức mạnh và tiềm năng tác chiến to lớn", Thứ trưởng
Quốc phòng Nga Yuri Borisov nói với TASS. Tên lửa Kinzhal sẽ được lắp trên tiêm kích Mig-31K trong ngày ra mắt. Ảnh: Metro.
Tổ hợp phòng không Buk-M2:
Đây là tổ hợp phòng không tự hành với các tên lửa đất đối không tầm
trung. Truyền thông Nga cho biết Buk-M2 có thể định vị 24 mục tiêu cùng
lúc, có thể đồng thời tấn công 4 mục tiêu ở độ cao 25 km và tầm xa 45
km. Điểm nổi bật của Buk-M2 là thời gian triển khai và thu hồi đội hình
chiến đấu cực nhanh. Buk-M2 chỉ mất 5 phút để chuyển từ trạng thái hành
quân sang sẵn sàng chiến đấu.
Ảnh: National Interest.
Trực thăng không người lái Katran:
Đây là khí tài quân sự mới được Nga ra mắt. Thiết bị bay không người
lái này có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và mang theo
nhiều loại thiết bị đa dạng với tải trọng 120 kg. Katran có thể thực
hiện các nhiệm vụ thám sát, tác chiến điện từ, hoặc thực hiện các phi vụ
tấn công bằng vũ khí thông thường. Trực thăng không người láy có trần
bay 2 km và tốc độ 130 km/h. Ảnh: Sputnik.
Tên lửa đạn đạo YARS: Có
tên gọi khác là SS-27, YARS là tên lửa đạn đạo cơ động với khả năng mang
theo 10 đầu đạn hạt nhân, tầm bắn lên tới 12.000 km. Nga hiện có 73 tên
lửa YARS trong biên chế, trong đó 63 tên lửa đang triển khai tại các bệ
phóng cơ động. Tên lửa YARS được đánh giá có thể đánh lừa các hệ thống
phòng thủ tên lửa hiện đại bởi khả năng triển khai mồi nhử cả chủ động
lẫn thụ động. Ảnh: AP.
Xe chiến đấu tự động Uran-9:
Uran-9 được thiết kế để hỗ trợ do thám và hỏa lực cho các đơn vị trinh
sát cũng như các đơn vị tác chiến ở tuyến đầu. Được điều khiển từ trung
tâm chỉ huy từ xa, Uran-9 có thể tăng hiệu quả chiến đấu và giảm tổn
thất nhân mạng trong chiến tranh đô thị. Uran-9 đã trải qua thực chiến
tại Syria, cho thấy khả năng tấn công hiệu quả các đơn vị thiết giáp và
bộ binh đối phương nhờ hệ thống tên lửa chống tăng, pháo bắn nhanh và
súng phun lửa. Ảnh: Sputnik.
Thiết giáp chiến đấu BMPT Terminator:
Cuộc diễu binh hôm 9/5 tới là lần đầu tiên BMPT Terminator xuất hiện
trong ngày Chiến thắng của Nga. Xe thiết giáp này được trang bị 4 hệ
thống phóng tên lửa chống tăng Ataka, 2 pháo tự động 30 mm, 2 súng phóng
lựu và một súng máy đồng trục 7,62 mm. Terminator cũng đã chứng tỏ sức
mạnh trên chiến trường Syria. Ảnh: Sputnik.
Pantsir-S1: Sát thủ diệt tên lửa hành trình
Pantsir-S1 là sự kết hợp độc đáo giữa 8 tên lửa và 2 pháo 30 mm bắn
siêu nhanh đem lại hiệu suất đánh chặn cao đối với vũ khí không đối đất.
Bị cá sấu cắn đứt tay, cô dâu làm đám cưới trong bệnh viện
08/05/2018 16:16
(NLĐO) - Vài ngày sau khi bị cá sấu tấn công, một cặp đôi đã tổ chức đám
cưới tại thánh đường nhỏ bên trong một bệnh viện ở Zimbabwe.
"Trong một tuần, chúng tôi trải qua mọi cảm xúc từ sốc và đau khổ đến cực kỳ tuyệt vời" - Jamie Fox, 27 tuổi, chia sẻ với AP.
Trước
đó, vào ngày 30-4, Fox cùng với hôn thê Zanele Ndlovu bị cá sấu tấn
công khi đang chèo xuồng ở Zamzezi, một trong những dòng sông dài nhất
châu Phi. Vụ tấn công khiến Zanele mất tay phải, bị thương ở tay trái và
phải nhập viện để điều trị.
"Tôi gào thét, cố cứu mạng cô ấy. Cô
ấy không hề kêu khóc về vết thương khi được kéo ra khỏi dòng nước. Có
thể cô ấy quá sốc. Chúng tôi hy vọng bác sĩ có thể nối tay cho cô ấy
nhưng không thành công" – Fox chia sẻ.
Dù vậy, 5 ngày sau vụ tấn công, cặp đôi vẫn tổ chức đám cưới hạnh phúc bên trong thánh đường nhỏ của chính bệnh viện này.
5 ngày sau khi bị cá sấu tấn công, Zanele Ndlovu và Jamie Fox vẫn hạnh phúc tổ chức đám cưới. Ảnh: The Sunday News
"Chúng
tôi vui mừng vì vẫn giữ được mạng sống và tổ chức đám cưới đúng ngày đã
định" – Fox chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh rằng đám cưới vẫn diễn ra
"tuyệt vời" dù cả 2 phải tổ chức nó ở một địa điểm nhỏ hơn nhiều so với
địa điểm ban đầu.
Fox còn tiết lộ thêm rằng anh đã hẹn hò với Zanele trong khoảng 18 tháng và cầu hôn cô vào hồi tháng 2 qua.
"Chúng tôi sẽ định cư ở Anh vì thế, chúng tôi sẽ làm thủ tục giấy tờ trước khi nghĩ đến tuần trăng mật" – Fox cho biết.
Được biết, Zanele đã xuất viện vào hôm 7-5.
Cao Lực (Theo AP)
Chàng trai bị ngã suýt chết khi selfie trên thác nước cao 15 m
Một thanh niên 24 tuổi tại Ấn Độ may mắn
thoát khỏi tình trạng nguy kịch sau khi leo lên thác nước cao 15 m để
selfie và bị ngã xuống.
Theo The Sun, Subrat Nag (24 tuổi) là nhân viên tại trung tâm mua sắm Meena Bazar, Ấn Độ.
Ngày 3/5 vừa qua, anh có buổi đi chơi
cùng nhóm bạn tại khu vực cạnh thác nước Gali Gabdar ở huyện Koraput,
bang Odisha. Trong lúc cao hứng, chàng trai một mình đi ra khu vực giữa
dốc đá hướng về phía thác selfie.
Khi đang loay hoay tìm tư thế đẹp để tạo dáng, Subrat bị mất thăng bằng do nền đá trơn trượt và ngã xuống bất tỉnh, bị cuốn trôi dần về phía dưới thác.
Sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ
khiến nhóm bạn của anh không kịp ứng cứu. Mọi người chỉ biết hô hoán,
men theo khu vực rìa thác nước để xuống dưới.
Chàng trai 24 tuổi nhanh chóng được
đưa tới một trung tâm y tế gần đó cấp cứu. Nhóm bạn đi cùng cho biết
Subrat đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe dần ổn định.
Subrat Nag mạo hiểm đi ra giữa khu vực thác nước để chụp ảnh. Ảnh cắt từ clip.
Tin tài trợ
Hoannguyencot.vn
Cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra vụ tai nạn. Theo nhận định
ban đầu, thác Gali Gabdar có độ cao không quá lớn song nằm ở khu địa
hình hiểm trở với nhiều tảng đá lớn trơn trượt, phần dốc kéo dài dễ gây
nguy hiểm nếu không cẩn thận.
Nhân vụ việc trên, các nhà chức trách
địa phương cũng khuyến cáo người dân không selfie khi vui chơi tại các
khu vực đồi núi, thác nước hay những nơi tiềm ẩn rủi ro tai nạn.
Trong một báo cáo có tên Me, Myself và
My Killfie: đặc trưng và ngăn ngừa những cái chết vì chụp ảnh "tự
sướng", thực hiện bởi Đại học Carnegie Mellon và Viện Thông tin
Indraprastha Delhi cho biết Ấn Độ là quốc gia có số ca tử vong vì selfie cao nhất thế giới.
Nghiên cứu này chỉ ra 76 trong số 127
ca tử vong vì selfie trong vòng 18 tháng, từ giữa tháng 3/2014 đến tháng
9/2016 xảy ra ở Ấn Độ.
Theo Ánh Hoàng/Zing News
Chủ nhân Nobel Vật lý 'mách nước' cho nhà nghiên cứu trẻ Việt
08/05/2018 10:19 GMT+7
TTO - 'Vật
lý lý thuyết và công nghệ trí tuệ nhân tạo là những vấn đề nhà nghiên
cứu trẻ nên quan tâm', GS Gerard ‘t Hooft, từng đoạt Nobel Vật lý, gợi
ý.
Giáo sư Gerard ‘t Hooft chia sẻ kiến thức vật lý tại Đà Lạt ngày 7-5 - Ảnh: M.VINH
Ngày 7-5, giáo sư vật lý lý thuyết Gerard ‘t Hooft, 72 tuổi, người Hà Lan, đã có buổi giao lưu với giới nghiên cứu vật lý và sinh viên tại Đà Lạt.
Ngoài
những chia sẻ có tính chuyên môn, ông cũng đưa ra định hướng cho những
người đang làm công tác nghiên cứu: "Vật lý lý thuyết và công nghệ trí
tuệ nhân tạo là những vấn đề nhà nghiên cứu trẻ nên quan tâm. Thật thú
vị khi chúng ta kết hợp được những kiến thức vật lý lý thuyết cùng trí
tuệ nhân tạo".
Bên lề buổi chia sẻ chuyên đề, khi được hỏi về ước
mơ tuổi thơ ham muốn "biết tất cả mọi thứ", ông nói: "Ước mơ ấy tôi đã
mang theo bên mình trên hành trình nghiên cứu khoa học. Nó thôi thúc tôi
chạm đến đích ở những con đường tôi vạch ra.
Tôi khẳng định rằng
tôi đã thực hiện được ước mơ của mình. Tuy nhiên, ước mơ của tôi có
thay đổi chút ít. Tôi không mong muốn biết tất cả mọi thứ nữa mà tôi
muốn biết tất cả mọi thứ tôi quan tâm.
Và
những điều tôi quan tâm tôi đã biết về nó tường tận. Khi trưởng thành,
quả thật tôi thấy mình cần biết rõ ràng những điều mình quan tâm quan
trọng hơn là biết tất cả mọi thứ".
Ông đưa ra lời khuyên cho những
người đang theo đuổi hoạt động nghiên cứu khoa học: "Những người trong
gia đình mang đến cho tôi tình yêu khoa học khi tôi chưa trưởng thành
nhưng để trở thành một nhà vật lý là do tôi xác định và nỗ lực.
Cần
phải gắn đời mình vào mục tiêu, tôi nghĩ nhà nghiên cứu khó thành công
nếu bạn không yêu công việc nghiên cứu và quyết gắn đời mình với nó.
Việc tìm ra hướng nghiên cứu tốt nhất và đeo đuổi nó thực sự rất quan trọng. Ngay
cả với con gái tôi, tôi cũng khuyên điều đó. Con tôi yêu động vật, hứng
thú với mọi thứ liên quan đến động vật và đã trở thành một bác sĩ
nghiên cứu về động vật thành công".
Giáo sư vật lý lý
thuyết Gerard ‘t Hooft nghiên cứu vật lý hạt, một ngành rất nóng bỏng
trong những thập niên cuối của thế kỷ 20, truy tìm cấu trúc cuối cùng
của vật chất ở cấp dưới nguyên tử mà cao điểm là hạt Higgs và Mô hình
chuẩn.
Hai bài báo cáo nghiên cứu của ông được cả cộng đồng vật lý đánh giá rất cao và giúp ông cùng thầy của ông đạt giải Nobel vật lý năm 1999.
Ông
có phạm vi nghiên cứu rộng, đa dạng như lỗ đen, hấp dẫn lượng tử,
nguyên lý toàn ảnh... Năm 2011 ông được bổ nhiệm làm "giáo sư xuất sắc"
tại Đại học Utrecht (Hà Lan), nơi ông từng theo học.
Ngoài ra ông còn nhận được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín khác cho những công trình nghiên cứu của mình.
“Lý thuyết hấp dẫn phi tuyến nhiều chiều có khối
lượng” (Higher dimensional nonlinear massive gravity) - công trình của
TS. Đỗ Quốc Tuấn (Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN)
xuất bản trên tạp chí Physics Review D và là một trong 9 đề cử Giải
thưởng Tạ Quang Bửu 2018, không chỉ đem đến cái nhìn nhất quán về lý
thuyết hấp dẫn phi tuyến có khối lượng trong không thời gian có số chiều
bất kỳ mà còn chỉ ra được sự tồn tại của hằng số vũ trụ hiệu dụng thông
qua các số hạng graviton, qua đó đưa ra một cách giải thích về bản chất
của năng lượng tối – một trong những vấn đề còn chứa đựng nhiều bí ẩn
của vũ trụ.
TS. Đỗ Quốc Tuấn và vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành Quy Nhơn.
Trong vật lý lý thuyết, hấp dẫn có khối lượng (massive gravity) là một
sự thay đổi Thuyết tương đối rộng của Einstein, trong đó các hạt
graviton (hạt truyền tương tác hấp dẫn) được giả định có khối lượng khác
không. Khi đề cập đến sự thú vị của hướng nghiên cứu này, phó giáo sư
Sabine Hossenfelder, nhà vật lý lý thuyết nghiên cứu về hấp dẫn lượng tử
của Viện nghiên cứu vật lý lý thuyết Nordita (Thụy Điển), nhận xét,
nghiên cứu về hấp dẫn có khối lượng và các hạt graviton có khối lượng ẩn
chứa nhiều thách thức lớn với các nhà vật lý lý thuyết 1.
Dù nhiều thách thức nhưng hướng nghiên cứu này vẫn “hấp dẫn” được TS. Đỗ
Quốc Tuấn ngay từ khi học tại Viện Vật lý, trường Đại học Quốc gia
Chiao Tung (Đài Loan). Khi về nước và công tác tại Bộ môn Tin học Vật
lý, Khoa Vật lý, anh đã hoàn thiện các ý tưởng và viết 2 bài gửi đăng
trên Physics Review D năm 2016 (bài đầu tiên gửi đăng ký giải thưởng Tạ
Quang Bửu trẻ 2018). Sau hai năm, đến nay 2 bài báo đã được 19 trích dẫn
từ các bài báo của đồng nghiệp nước ngoài. Theo nhận xét của một tiến
sỹ vật lý, đây là chỉ số đáng mừng cho một bài nghiên cứu về vật lý lý
thuyết sau hai năm công bố, nó cho thấy cộng đồng nghiên cứu cũng quan
tâm đến giả thuyết mà tác giả đề xuất cũng như quan tâm đến những gợi mở
của vấn đề.
Sức hút của lý thuyết hấp dẫn có khối lượng
Không phải đến bây giờ, các nhà nghiên cứu mới quan tâm đến lý thuyết
hấp dẫn có khối lượng mà từ năm 1939, khi được hai nhà vật lý Wolfgang
Pauli và Markus Fierz đề xuất, người ta đã nhận ra đây là một hướng
nghiên cứu khá thú vị. Tuy nhiên cách tiếp cận này của Pauli và Fierz
cũng gặp phải một số vấn đề mang tính kỹ thuật như sự không nhất quán:
nó không tương thích với Thuyết tương đối rộng khi cho khối lượng của
graviton tiến đến không như van Dam – Veltman và Zakharov đã độc lập chỉ
ra vào năm 1970. TS. Đỗ Quốc Tuấn giải thích: “Thuyết tương đối rộng
của Einstein đã được chấp nhận một cách rộng rãi nên các mở rộng hay
thay đổi Thuyết tương đối rộng phải quay về được lý thuyết này. Với một
lý thuyết được đề xuất, nếu như chúng ta lấy một giới hạn nào đó mà nó
không quay về được Thuyết tương đối rộng thì lý thuyết đó được coi là lý
thuyết không tốt”.
Để “giải cứu” di sản của Pauli và Fierz, năm 1972, Arkady Vainshtein đã
đề xuất các mở rộng phi tuyến – các số hạng bậc cao trong không thời
gian, khiến khối lượng của graviton tiến về không, theo đó cho phép
tương thích với Thuyết tương đối rộng. Dẫu sao, sự bổ sung của
Vainshtein không phải không có điểm yếu: cùng năm đó, Boulware và Deser
đã phát hiện: sự thêm vào của các số hạng phi tuyến sẽ làm nảy sinh sự
tồn tại của các mode “ma” (ghost mode) có động năng âm khiến cho
Hamiltonian không bị chặn, và dẫn đến lý thuyết hấp dẫn có khối lượng
trở nên thiếu ổn định. Các mode ma được cho rằng có liên quan tới bậc tự
do thứ 6 thừa ra của hạt graviton có khối lượng (trong không thời gian 4
chiều, hạt graviton có khối lượng có 5 bậc tự do, trong khi đó hạt
graviton không có khối lượng chỉ có 2 bậc tự do). TS. Đỗ Quốc Tuấn nhận
xét: “Một lý thuyết không ổn định cũng là một lý thuyết không tốt về mặt
vật lý”.
Vậy làm cách nào để giải quyết được đồng thời hai vấn đề hóc búa là vừa
phi tuyến và vừa không có mode ma trong lý thuyết hấp dẫn có khối lượng?
Về cơ bản, các nhà vật lý tìm cách xây dựng một lý thuyết hấp dẫn phi
tuyến sao cho các hạt graviton có khối lượng chỉ có 5 bậc tự do. Đây là
thách thức lớn với họ. “Có rất nhiều nỗ lực của cộng đồng nghiên cứu, ví
dụ như công bố của nhóm Arkani-Hamed–Georgi–Schwartz năm 2003, nhưng
sau đấy đều thất bại, nghĩa là sau đó người ta vẫn chỉ ra được sự tồn
tại mode ma trong các đề xuất, không làm thế nào để khử được nó”, TS. Đỗ
Quốc Tuấn cho biết. Sự loay hoay của các nhà nghiên cứu khiến nghiên
cứu về lý thuyết hấp dẫn có khối lượng trầm lắng suốt 4 thập k
Cục diện trên chỉ thay đổi khi năm 2010, ba nhà vật lý Claudia de Rham,
Gregory Gabadadze, và Andrew Tolley đã đưa ra đề xuất mang tính đột phá
về hấp dẫn phi tuyến có khối lượng (nonlinear massive gravity) không
chứa mode ma. Thực tế, nghiên cứu của nhóm de Rham–Gabadadze–Tolley là
sự khắc phục các sai sót về hệ số của nghiên cứu trước đó thực hiện bởi
nhóm tác giả Creminelli–Nicolis–Papucci–Trincherini vào năm 2005. Các
chứng minh sau đó mà nổi bật là chứng minh của Sayed Hassan và Rachel
Rosen năm 2011 đã xác nhận lý thuyết hấp dẫn phi tuyến có khối lượng
thật sự không chứa mode ma. Đề xuất của bộ ba de Rham–Gabadadze–Tolley
đã làm đổi chiều “số phận” của lý thuyết hấp dẫn có khối lượng, đưa nó
trở thành một trong ba chủ đề được giới vật lý quan tâm nhiều nhất trong
năm 2014, qua đó “hầu hết các khía cạnh vật lý, vũ trụ đều được thảo
luận một cách kỹ càng trong lý thuyết này”, TS. Đỗ Quốc Tuấn nhận xét.
Thật trùng hợp là thời điểm đó, các nhà vật lý cũng đang đi tìm bản chất
của năng lượng tối - vấn đề liên quan đến hằng số vũ trụ. Họ thấy rằng
lý thuyết này cũng có thể cung cấp được lời giải cho câu hỏi về bản chất
của năng lượng tối: các số hạng graviton có khối lượng có thể trở thành
hằng số vũ trụ hiệu dụng và hằng số này tỷ lệ thuận với khối lượng của
các hạt graviton. Do vậy, nếu các hạt graviton có khối lượng càng nhỏ
thì giá trị của hằng số vũ trụ hiệu dụng cũng rất nhỏ và phù hợp với số
liệu quan sát của các nhà thực nghiệm.
Mở rộng lý thuyết lên không thời gian nhiều chiều
Nghiên cứu tại Đài Loan khi lĩnh vực nghiên cứu lý thuyết hấp dẫn có
khối lượng sôi động trở lại nhưng phải đến năm 2012, TS. Đỗ Quốc Tuấn
mới được nghe Gabadadze trình bày giới thiệu về nó trong khuôn khổ một
hội nghị khoa học tại Nhật Bản. Sau buổi thuyết trình đó, anh mới đọc
thêm tài liệu về hấp dẫn có khối lượng và “nảy sinh ý nghĩ có thể làm
cái gì đó với lý thuyết này, có thể là đề xuất về lý thuyết trong không
thời gian nhiều chiều”.
Trong vật lý lý thuyết, ý tưởng không thời gian nhiều chiều khá phổ biến
và không có gì mới, ví dụ Lý thuyết Kazula-Klein, Lý thuyết dây, Lý
thuyết siêu hấp dẫn đều được xây dựng trong không thời gian có số chiều
lớn hơn 4. Do vậy, “việc mở rộng lý thuyết này lên không thời gian có số
chiều lớn hơn 4 là cần thiết, ít nhất về mặt lý thuyết. Trước đó, có
một số bài báo về lý thuyết hấp dẫn phi tuyến có khối lượng trong không
thời gian nhiều chiều nhưng không đi sâu vào thảo luận chi tiết các
nghiệm cụ thể của lý thuyết phi tuyến nhiều chiều có khối lượng. Thêm
nữa, các số hạng graviton bậc cao trong các bài báo này cũng không được
viết một cách dễ hiểu. Một số bài báo mặc dù thảo luận trong không thời
gian nhiều chiều nhưng vẫn chỉ lấy ba số hạng graviton đầu tiên L2, L3
và L4 để nghiên cứu, trong khi các số hạng graviton bậc cao hơn như L5
đáng lẽ ra phải được kể đến do chúng không tự động biến mất”. TS. Đỗ
Quốc Tuấn giải thích nguyên nhân vì sao anh lại có ý tưởng về lý thuyết
hấp dẫn phi tuyến trong không thời gian nhiều chiều có khối lượng.
Nền tảng của ý tưởng này là xây dựng số hạng graviton không có mode “ma”
từ định lý Cayley–Hamilton – một định lý quan trọng trong đại số tuyến
tính: mọi ma trận vuông trên một vành giao hoán đều thỏa mãn phương
trình đặc trưng của nó. Việc vật lý “vay mượn” phương pháp tính toán của
toán học để giải quyết vấn đề của mình đã có từ lâu, ví dụ như trường
hợp Einstein trong khi xây dựng Thuyết tương đối rộng. Trong bức thư gửi
Levi-Civita – nhà toán học có công trình về phép vi tích phân tensor và
ứng dụng trong Thuyết tương đối rộng và điều kiện phân ly Levi – Civita
trong phương trình Hamilton-Jacob, Einstein đã thổ lộ: “Tôi hết sức
ngưỡng mộ sự tao nhã trong phương pháp tính toán của ông; nó đẹp như thể
vượt qua những cánh đồng trên lưng ngựa chiến của toán học trong khi
cách chúng tôi thường làm giống như đi bộ một cách cần mẫn”2.
Phương trình đặc trưng của định lý Cayley–Hamilton được TS. Đỗ Quốc Tuấn
sử dụng để thu lại các số hạng graviton mà nhóm de
Rham–Gabadadze–Tolley đã chỉ ra. Anh kể, “tình cờ tôi thấy được số hạng
này rất giống với số hạng có thể thu được từ phương trình đặc trưng của
ma trận vuông. Tìm được mối liên hệ này, tôi nghĩ rằng có thể xây dựng
được các số hạng không thời gian nhiều chiều từ phương trình đặc trưng
của ma trận mà không cần phải dùng các kỹ thuật phức tạp của lý thuyết
của nhóm de Rham– Gabadadze–Tolley”. Với phương trình này, TS. Đỗ Quốc
Tuấn đã thu được các số hạng graviton trong không thời gian 5, 6 và 7
chiều và có thể mở rộng lên vô số chiều. “Tôi đã so sánh kết quả của
mình với kết quả tính toán của những nhà nghiên cứu trước và nhận thấy
các số hạng hai bên khớp nhau. Đây là tín hiệu tốt cho thấy mình đã đi
đúng hướng”, TS. Đỗ Quốc Tuấn bổ sung thêm.
Việc tính toán và xem xét kỹ các trường hợp không thời gian nhiều chiều
là một việc rất quan trọng. Trong quá trình này, anh nhận thấy một số
công trình nghiên cứu về hấp dẫn phi tuyến có khối lượng trong không
thời gian nhiều chiều đã bỏ qua số hạng graviton bậc cao như L5 trong
khi “một lý thuyết mà bỏ qua một số hạng thì kết luận về mặt lý thuyết
được coi là không hoàn chỉnh, thậm chí có khi chỉ là một trường hợp đặc
biệt thôi”, anh cho biết.
Cuối cùng, TS. Đỗ Quốc Tuấn đề xuất việc xây dựng số hạng graviton không
có mode ma trong không thời gian với số chiều bất kỳ và dẫn giải một
cách chi tiết các phương trình trường Einstein của metric vật lý, của
metric tham chiếu trong trường hợp 5 chiều như một ví dụ. Qua đó, anh đã
chỉ ra rằng việc chọn được các metric vật lý và tham chiếu phù hợp sẽ
khiến cho các số hạng graviton trở thành hằng số vũ trụ hiệu dụng, nghĩa
là “các hệ số của các metric vật lý và tham chiếu thay đổi theo thời
gian nhưng tỉ số của chúng không đổi theo thời gian, dẫn đến các số hạng
graviton không đổi theo thời gian”, TS. Đỗ Quốc Tuấn lý giải. Do đó, lý
thuyết hấp dẫn phi tuyến có khối lượng trong không thời gian nhiều
chiều có thể giải thích được cả sự giãn nở gia tốc của vũ trụ, qua đó
góp phần gợi mở những giải thích về vấn đề năng lượng tối trong vũ trụ -
dạng năng lượng mà các nhà vật lý còn chưa biết rõ về bản chất, quá
trình hình thành nhưng chiếm phần lớn trong vũ trụ và có khuynh hướng
làm tăng tốc độ giãn nở của vũ trụ.
Cũng trong bài báo này, TS. Đỗ Quốc Tuấn
còn đưa ra một số nghiệm vũ trụ điển hình như không thời gian
Friedmann–Lemaitre–Robertson–Walker, Bianchi loại I và hố đen
Schwarzschild–Tangherlini cùng giá trị cụ thể của hằng số vũ trụ hiệu
dụng trong mô hình lý thuyết hấp dẫn phi tuyến 5 chiều không thời gian
có khối lượng. Những nghiệm vũ trụ này chứng tỏ điều gì? “Nó cho thấy lý
thuyết hấp dẫn phi tuyến nhiều chiều có khối lượng hoàn toàn không tầm
thường về mặt vật lý và vũ trụ học”, TS. Đỗ Quốc Tuấn đánh giá.
Công việc của các nhà vật lý lý thuyết là đưa ra các tiên đoán để các
nhà thực nghiệm kiểm chứng. TS. Đỗ Quốc Tuấn cũng vậy, “một lý thuyết
hay mà không phù hợp với số liệu đo đạc/quan sát của các nhà thực nghiệm
thì cũng không thể nào chấp nhận được”. Anh hi vọng đến một ngày nào
đó, các nhà thực nghiệm sẽ là trọng tài đưa ra số liệu kiểm chứng đề
xuất của mình.
Khi hỏi về những dự định trong tương lai về lý thuyết này, TS. Đỗ Quốc
Tuấn cho biết, “công trình này sẽ là nền móng cho những nghiên cứu tiếp
theo. Các kết quả thu được từ lý thuyết hấp dẫn phi tuyến 4 chiều hoàn
toàn có thể mở rộng lên trường hợp nhiều chiều hơn. Ví dụ, nghiệm hố đen
Myers–Perry (tổng quát hóa nghiệm hố đen Kerr 4 chiều) có thể được tìm
thấy trong lý thuyết hấp dẫn phi tuyến 5 chiều; hay lý thuyết
multi-gravity (tổng quát hóa của lý thuyết bi-gravity với số metric lớn
hơn 2) nhiều chiều cũng có thể thu được từ việc áp dụng các kết quả của
lý thuyết hấp dẫn phi tuyến nhiều chiều có khối lượng. Thú vị hơn, ta có
thể so sánh các kết quả trong không thời gian 4 chiều với các kết quả
tương ứng trong không thời gian nhiều chiều, và từ đó có thể thu được
đầu mối để đi tìm/khẳng định/bác bỏ sự tồn tại của các chiều dư trong vũ
trụ”.
— 1http://backreaction.blogspot.com/2013/12/the-comeback-of-massive-gravity.html 2https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Tullio_Levi-Civita.html
Chuyện gì xảy ra khi Mặt trời tắt?
08/05/2018 15:20 GMT+7
TTO -
Khoảng 5 tỉ năm nữa Mặt trời sẽ tắt, nhưng 2 tỉ năm nữa nó sẽ đun sôi
toàn bộ đại dương trên Trái đất. Đó là dự báo của các nhà khoa học về
tương lai Thái dương hệ.
PuWe
1 - một tinh vân hành tinh hình thành khi một ngôi sao đỏ khổng lồ bắn
ra lớp vỏ ngoài vào giai đoạn gần cuối cuộc đời - Ảnh: T.A. Rector và H.
Schweiker
Các nhà thiên văn học từ lâu đã biết Mặt
trời một ngày nào đó sẽ tắt khi nó đốt cháy hết nhiên liệu, nhưng bản
chất "cái chết" của Mặt trời chưa được hiểu một cách rõ ràng.
Giờ đây, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã có câu trả lời.
Bằng
cách dùng một mô hình máy tính mới, họ phát hiện ra thay vì tắt ngúm
một cách đơn giản như trước đây người ta tưởng, Mặt trời lúc "hấp hối"
sẽ biến thành một tinh vân hành tinh lộng lẫy, có thể nhìn thấy cách xa
hàng triệu năm ánh sáng.
"Tinh vân hành tinh
là những vật thể đẹp nhất trên bầu trời. Nếu bạn sống ở thiên hà
Andromeda cách đây 2 triệu năm ánh sáng, bạn vẫn có thể trông thấy Mặt
trời vào thời điểm đó" - giáo sư vật lý thiên văn Albert Zijlstra thuộc Đại học Manchester (Anh) mô tả.
Trên
nhiều phương diện, Mặt trời của chúng ta là một ngôi sao trung bình, cả
về kích thước và tuổi đời. Nó đã tồn tại được 5 tỉ năm, tương đương một
nửa vòng đời.
Ngày tàn sẽ đến khi lõi Mặt trời không còn
hydrogen, dẫn đến trung tâm của nó sụp đổ. Khi điều này xảy ra, phản ứng
hạt nhân sẽ xuất hiện bên ngoài lõi, khiến Mặt trời phình ra thành một
ngôi sao đỏ khổng lồ, nuốt chửng sao Kim và sao Thủy.
Tiếp theo, Mặt trời sẽ mất đi một nửa khối lượng khi các lớp ngoài cùng bị bắn ra với tốc độ 20km/giây.
Lõi
của nó sẽ nóng dần lên, làm tỏa ra tia cực tím và tia X. Các tia này sẽ
đuổi kịp những vật chất bị bắn ra và biến chúng thành một vòng tròn
plasma sáng rực rỡ. Tinh vân hành tinh này sẽ tồn tại khoảng 10.000 năm.
Trái
đất có thể sống sót sau cái chết của Mặt trời, nhưng thật ra sự sống
trên hành tinh chúng ta đã biến mất khá lâu trước đó, theo các nhà khoa
học.
Tuổi càng cao, Mặt trời sẽ càng sáng và nóng hơn. Trong 2 tỉ
năm nữa nó sẽ đủ nóng để khiến tất cả các đại dương trên Trái đất sôi
sục. "Đây sẽ không còn là một nơi dễ chịu" - giáo sư Zijlstra hóm hỉnh.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét