Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG I/33

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Thời sự quốc tế sáng 13/5/2018
 
Tin tức | Tin nóng 24h | Tin tức 24h mới nhất 13/05/2018
 
60 Giây Chiều - Ngày 12/05/2018 - Tin Tức Mới Nhất
 
An ninh ngày mới ngày 12.05.2018 - Tin tức cập nhật
 
TRỰC TIẾP THỜI SỰ BIỂN ĐÔNG 13/05
 
Nga-Mỹ cạnh tranh thị phần vũ khí Việt Nam
 
Giai Điệu Tổ Quốc - Trọng Tấn

Đường Hà Nội thành sông, khốn khổ tìm đường về nhà

 - Cơn mưa tầm tã kéo dài hàng tiếng tối nay ở nhiều quận nội thành Hà Nội khiến một loạt tuyến đường bị ngập sâu.
XEM CLIP HẦM CHUI THANH XUÂN TÊ LIỆT TRONG MƯA:
XEM CLIP ĐƯỜNG NGẬP NHƯ SÔNG:
Khoảng 19h, Hà Nội bắt đầu có mưa và ngày càng xối xả kèm theo sấm chớp. Đến 20h30, mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Cơn mưa kéo dài hơn 1 tiếng gây ngập trên diện rộng nhiều quận nội thành Hà Nội.
Đường vành đai 3 Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) là một trong những điểm bị ngập khoảng 40cm, kéo dài khoảng 2km.
ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3

ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3

ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3
Đường Nguyễn Xiển ngập mênh mông như sông, nhiều xe máy cố đi sát dải phân cách, nơi sống đường cao nhất để vượt qua quãng ngập . Ảnh: Trần Thường 
ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3

ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3

ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3
 Lực lượng chức năng ứng trực trước các cống thoát nước trên đường Nguyễn Xiển. Ảnh: Trần Thường
ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3

ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3
Đường Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân) ngập sâu, các phương tiện không thể di chuyển, ngành chức năng cắm biển cấm cả 2 đầu. Ảnh: Trần Thường
ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3
Đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy) nước đã mấp mé nhà dân
21h05 cơn mưa nặng hạt kéo dài gần 2 tiếng khiến đường Nguyễn Trãi đoạn từ Trường ĐHKHXH&NV đi Thanh Xuân ngập mênh mông như sông. Cũng tuyến đường đó đi hầm chui Thanh Xuân, giao thông tê liệt, các phương tiện ùn dài hàng trăm mét..
ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3
ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3
Hầm chui Thanh Xuân, hướng Ngã Tư Sở - Hà Đông kẹt cứng các phương tiện. Ảnh: Đình Thành
ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3
 Ảnh: Trần Thường
ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3
Đường Nguyễn Trãi đi hầm chui Thanh Xuân ngập như sông, các phương tiện hỗn loạn không có lối thoát. Ảnh: Trần Thường
ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3
21h30, đường Nguyễn Trãi mênh mông như sông. Ảnh: Đình Thành
ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3
Phố Tô Vĩnh Diễn
ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3
Phố Vương Thừa Vũ, các phương tiện không thể di chuyển
ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3
Nhiều xe bị chết máy phải dắt bộ . Ảnh: Trần Thường 
21h50, mưa ngớt nhưng nhiều nơi vẫn ngập sâu, hầm chui Thanh Xuân chưa có dấu hiệu được cải thiện.
ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3
Đường Thái Hà. Ảnh: Đoàn Bổng
ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3
Trước cửa Big C trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Ảnh: Đoàn Bổng
ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3
Ngập nửa bánh xe trên đường Trần Duy Hưng. Ảnh: Đoàn Bổng
ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3
Đường Hà Nội thành sông, khốn khổ tìm đường về nhà
ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3
Gần 22h, hầm chui Thanh Xuân cả 2 hướng vẫn tê liệt. Ảnh: P.Hải 
Hơn 22h, trời vẫn tiếp tục mưa tuy đã bớt dồn dập hơn, nhưng không làm cho nước trên các tuyến đường rút đi được bao nhiêu.
Nhiều người không chờ được nước rút nên đã dắt xe lội nước ngập ngang người.
ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3
Đường Vũ Trọng Phụng lúc 22h. Ảnh: P.Hải
ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3
Nước ngập gần hết bánh xe
ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3
ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3
Nhiều người dắt xe qua đoạn nước sâu. Ảnh: P.Hải 
22h45, trời ngớt mưa nhưng các tuyến đường vẫn ngập, nhất là khu vực quận Thanh Xuân, Cầu Giấy. Riêng hầm chui Thanh Xuân, đã tê liệt hàng tiếng và chưa có dấu hiệu được cải thiện.
ngập,Hà Nội,mưa lớn,vành đai 3
Các phương tiện chôn chân trong hầm chui Thanh Xuân
Ngập khắp nơi, người Sài Gòn bơ phờ lội nước, cày ải kẹt xe về nhà

Ngập khắp nơi, người Sài Gòn bơ phờ lội nước, cày ải kẹt xe về nhà

Chiều nay, cơn mưa kéo dài nhiều giờ trên diện rộng làm một loạt tuyến đường ở Sài Gòn ngập nặng cùng tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng...     
Có ‘siêu máy bơm’ đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập nửa mét

Có ‘siêu máy bơm’ đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập nửa mét

‘Siêu máy bơm’ hoạt động hết công suất khi mưa lớn xảy ra nhưng tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập như sông khiến người đi đường ngỡ ngàng.
Đường Sài Gòn ngập sâu trong mưa lớn, nhiều người ngã nhào

Đường Sài Gòn ngập sâu trong mưa lớn, nhiều người ngã nhào

Cơn mưa lớn chiều nay làm nhiều tuyến đường Sài Gòn ngập nặng, nước chảy xiết khiến nhiều người đi đường bị té ngã, xe chết máy la liệt.
Hầm chui ở trung tâm Sài Gòn ngập nửa mét, giao thông rối loạn

Hầm chui ở trung tâm Sài Gòn ngập nửa mét, giao thông rối loạn

Sau cơn mưa rạng sáng nay, hầm chui ở trung tâm Sài Gòn ngập nặng khiến xe buýt chạy vào bị chết máy, giao thông rối loạn.     
TƯ không cấp 10.000 tỷ đồng cho dự án chống ngập TP.HCM

TƯ không cấp 10.000 tỷ đồng cho dự án chống ngập TP.HCM

Ngân sách TƯ không bổ sung cho TP.HCM 10.000 tỷ đồng để thực hiện các dự án chống ngập như dự kiến ban đầu.
Trần Thường - Đình Thành - Đoàn Bổng - P.Hải

HLV Chu Đình Nghiêm xin lỗi khán giả vì hành xử thiếu chuyên nghiệp


HLV đội bóng thủ đô lên tiếng xin lỗi những hành vi thiếu chuyên nghiệp của CLB Hà Nội tại trận tứ kết lượt đi cúp quốc gia 2018 với HAGL vào ngày 11/5.
Những diễn biến xảy ra trên sân Pleiku ngày 11/5 vượt xa suy nghĩ ban đầu. Kết thúc trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội bỏ buổi họp báo, thậm chí trợ lý Văn Sỹ Sơn phải thốt lên “trọng tài bắt như vậy thì họp báo làm gì”. Một ngày sau khi điềm tĩnh trở lại, HLV Chu Đình Nghiêm đã có những chia sẻ.
HLV Chu Dinh Nghiem xin loi khan gia vi hanh xu thieu chuyen nghiep hinh anh 1
Ông Nghiêm lao vào sân phản đối quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân. Ảnh: Thùy Dung.
“CLB Hà Nội luôn hướng tới hình ảnh bóng đá đẹp. Thế nhưng, trận đấu gặp HAGL, đội bóng làm xấu đi hình ảnh của mình. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm và xin lỗi đến người hâm mộ đội bóng. Vấp ngã chỗ nào thì đứng dậy chỗ đấy. Ở trận đấu kế tiếp, đội bóng sẽ thi đấu cống hiến để đáp lại kỳ vọng của khán giả”, ông Nghiêm chính thức xin lỗi vì những hành xử thiếu chuyên nghiệp.
Chiến lược gia sinh năm 1972 bị trọng tài Ngô Duy Lân tước quyền chỉ đạo ở phút 87. Ông cho rằng “vua áo đen” quá nặng tay khi rút tấm thẻ đỏ trực tiếp với tiền vệ Phạm Thành Lương. Liên tục là những lời qua tiếng lại giữa HLV Chu Đình Nghiêm với tổ trọng tài.


Căng thẳng giữa HAGL và CLB Hà Nội: Oseni đòi 'ăn thua đủ' Đại chiến giữa HAGL và CLB Hà Nội diễn ra quyết liệt dẫn đến sự thiếu kiềm chế của đôi bên. Kết thúc trận đấu, tiền đạo Oseni của đội bóng Thủ đô suýt chút nữa mất hết bình tĩnh.
“Hai đội cống hiến trận đấu hay, cởi mở với những tình huống ăn miếng trả miếng. Tiếc rằng trọng tài đã làm trận đấu không được đẹp. Tôi không nói ép, những tình huống 50/50 trọng tài bị căng cứng, thổi bất lợi và hầu như đội Hà Nội bị chịu phạt. Thẻ vàng của Thành Lương tôi không nói đến, nhưng tôi phản ứng với tấm thẻ đỏ. Lương sẽ vắng mặt ở trận lượt về. Tôi hơi bức xúc về chuyện đấy”, HLV Chu Đình Nghiêm nhận xét về tổ trọng tài điều hành trận đấu.
Lúc 19h ngày 15/5 tới, CLB Hà Nội và HAGL sẽ có trận tứ kết lượt về Cúp quốc gia 2018 trên sân Hàng Đẫy. Nhà cầm quân của đội bóng thủ đô muốn giành sự tập trung tối đa cho trận tái đấu với đội bóng phố núi. 
“Trận đấu đã kết thúc và tôi không lăn tăn với vấn đề ngoài lề. Những gì cần rút kinh nghiệm thì mình phải làm ngay và dừng lại để mình tập trung cho trận đấu lượt về sắp đến”, vị thuyền trưởng của đội thủ đô kết luận.

Trọng tài Lân không sai nghiêm trọng, CLB Hà Nội có gì mà ầm ĩ?

Cựu Còi vàng Việt Nam Dương Mạnh Hùng tin rằng trọng tài Ngô Duy Lân đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ trên sân Pleiku trong trận hòa 2-2 giữa CLB Hà Nội và HAGL tối qua (11/5).
Bình An

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 329 bánh heroin trên xe bán tải

Thứ Bảy, ngày 12/05/2018 19:00 PM (GMT+7)
Sự kiện:

Tin nóng

, Lào Cai

Ngày 11-5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật là 329 bánh heroin.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Bắt 2 đối tượng vận chuyển 329 bánh heroin trên xe bán tải - 1
Đối tượng và tang vật vụ án
Trước đó, sáng 11-5, phát hiện chiếc xe ô tô bán tải BKS 37C-290.09 có biểu hiện nghi vấn đi trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, 2 tổ trinh sát đã bí mật bám sát.
Đến khoảng 16h cùng ngày, khi chiếc xe di chuyển về hướng thôn Nậm Pản, huyện Mường Khương thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Bắt 2 đối tượng vận chuyển 329 bánh heroin trên xe bán tải - 2
Số heroin bị thu giữ.
 đối tượng đi trên xe bán tải là Nguyễn Văn Đài (43 tuổi) và Nguyễn Văn Lý ( 27 tuổi, cùng trú tại huyện Anh Sơn - tỉnh Nghệ An. Qua lời khai ban đầu, các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Nghệ An qua biên giới Lào Cai để bán kiếm lời.
Được biết đây là chuyên án được Công an tỉnh Lào Cai xác lập từ ngày 4- 2016, dưới dự chỉ đạo của Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh.
Cùng ngày, Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai đã trao thưởng nóng 50 triệu đồng; lãnh đạo Công an tỉnh đã trao thưởng 30 triệu đồng cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.
Gần chục cân ma tuý gửi phát chuyển nhanh từ Hà Lan, Bỉ về Việt Nam
Chiều ngày 20-4, lực lượng hải quan Chi cục hải quan chuyển phát nhanh (Cục Hải quan Hà Nội) phối hợp với Tổng Cục Hải...
Theo Thanh Phúc - X. Mai (Công an nhân dân)

“nóng” nhất 24h qua.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Tài xế Mercedes choảng tài xế taxi Mai Linh vỡ đầu khai gì tại cơ quan công an?
Ngày 12/5, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã thông tin ban đầu về kết quả xác minh vụ việc anh Nguyễn Vũ Thái (tài xế lái xe ô tô Mercedes C250) xô xát với anh Đinh Văn Điềm (tài xế taxi hãng Mai Linh) tại khu vực ngã 3 giao cắt đối diện trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Nam Từ Liêm).
Nóng 24h qua: Tiết lộ lý do tài xế xe Mercedes choảng vỡ đầu tài xế taxi Mai Linh - 1
Anh Nguyễn Vũ Thái dùng gạch đánh anh Đinh Văn Điềm.
Tường trình với cơ quan công an, anh Nguyễn Vũ Thái cho biết, khoảng 17h50 ngày 10/5, anh điểu khiển xe ô tô Mercedes C250 đi làm về đến nhà. Lúc đó, phía sau xe có một chiếc xe taxi Mai Linh bấm còi liên tục. Thấy vậy, anh Thái xuống xe và nói: “Anh có vấn đề gì không, sao anh còi nhiều thế”. Đáp lại, anh Điềm có nói: “Mày đỗ xe kiểu gì thế, đây là đường của nhà mày à”.
Sau đó, hai bên xảy ra cãi nhau. Bố anh Thái ở trong nhà thấy ồn ào ngoài cửa nên đã chạy ra và nói lái xe taxi còi như thế là không đúng, khiến anh Điềm phản ứng lại. Thấy anh Điềm xúc phạm bố mình, anh Thái bức xúc nhặt một hòn gạch bê tông ở ngay vỉa hè đập vào đầu và vai anh Điềm dẫn đến chảy máu.
Xe khách đâm vào vách núi, 17 người thương vong
Trưa 12/5, ông Nguyễn Văn Đồng - Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến nhiều người thương vong.
Nóng 24h qua: Tiết lộ lý do tài xế xe Mercedes choảng vỡ đầu tài xế taxi Mai Linh - 2
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ (Ảnh: Facebook: P.N)
Thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, xe khách chở đoàn cán bộ hưu trí lưu thông trên đèo Khánh Lê hướng từ Đà Lạt xuống Nha Trang, khi lên gần đỉnh đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh) thì bị lật xe.
“Ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an địa phương cùng các đơn vị chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, chuyển các nạn nhân đi cấp cứu. Tại hiện trường, công an địa phương ghi nhận 2 trường hợp tử vong tại chỗ, 15 người bị thương được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu”, ông Đồng thông tin.
Giám đốc công an: Còng tay bé gái là chưa đúng
Liên quan vụ công an còng tay bé gái 13 tuổi xảy ra tại TP.Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), ông Bùi Anh Quang - Chủ tịch UBND phường Phước Nguyên (TP.Bà Rịa) cùng công an phường và một số đơn vị khác đã tới nhà ông Nguyễn Văn Đằng và bà Lê Thị Loan (phường Phước Nguyên) để xin lỗi về vụ việc. Bé gái bị còng tay trong vụ việc là Q.H, con gái của ông Đằng bà Loan.
Nóng 24h qua: Tiết lộ lý do tài xế xe Mercedes choảng vỡ đầu tài xế taxi Mai Linh - 3
Ông Bùi Anh Quang, Chủ tịch phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, xin lỗi gia đình cháu H. Ảnh: TR.KH
Tại gia đình, ông Quang nhìn nhận hành vi còng tay của lực lượng tham gia cưỡng chế là chưa cần thiết với một cháu bé. “Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tham gia vào việc tổ chức cưỡng chế, anh em có sai sót, cụ thể là còng tay bé. Tôi cho rằng việc này là không cần thiết, bởi vì cháu nó còn nhỏ, đang đi học, việc còng không cần thiết.  Thay mặt địa phương thành thật xin lỗi anh chị và đặc biệt là cháu. Mong muốn của tôi trong thời gian sắp tới, anh chị sẽ tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ địa phương chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình”, ông Quang nói.
Còn theo Đại tá Lê Tôi Sủng - Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hành vi còng tay cháu bé như vậy là chưa đúng và không thực sự cần thiết. “Trong lúc thực thi nhiệm vụ tại vụ cưỡng chế, anh em có thể áp dụng biện pháp khác”, ông Sủng nói.
Sự thật không ngờ về thông tin người phụ nữ bịt mặt bắt cóc trẻ em
Vừa qua, một người phụ nữ bịt mặt, chạy xe máy bế bé trai 6 tuổi ở khu phố Long Điền 1 (phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) chở đi khiến người dân nghĩ là bắt cóc, đã gây xôn xao dư luận.
Nóng 24h qua: Tiết lộ lý do tài xế xe Mercedes choảng vỡ đầu tài xế taxi Mai Linh - 4
Thông tin trên mạng sai sự thật về vụ việc (Ảnh chụp màn hình).
Tuy nhiên, đại tá Lê Văn Nước - Trưởng Công an thị xã Phước Long khẳng định, thông tin trên mạng là hoàn toàn sai sự thật. Theo đó, vào sáng 6/5, bà Lê Thị Xuyến (48 tuổi, ngụ khu phố 9, phường Long Phước) chạy xe máy đến tiệm tóc của bà Sương ở khu phố Long Điền 1 để làm tóc nhưng tiệm đóng cửa. Thấy gần đó có cháu Đức (6 tuổi) đang đạp xe đạp chơi ngoài đường nên bà Xuyến lại gần hỏi “cháu có biết bà Sương đi đâu không?”, thì được bé trai trả lời “bà Sương đi vào nhà ngoại ở gần nhà thờ Long Điền”.
Lúc này, bà Xuyến nhờ bé trai lên xe để đi chỉ chỗ bà Sương. Khi bé Đức vừa ngồi lên xe thì người thân bé phát hiện, bế cháu xuống xe. Một bảo vệ dân phố đi ngang đó được người thân bé Đức gọi lại để trình bày sự việc. Thấy vậy, người dân giữ và đưa bà Xuyến đến trụ sở công an trình báo.
Riêng đứa trẻ bị khóa trong nhà trọ khi công an tới kiểm tra, được xác định là cháu ngoại của bà Xuyến. Để cháu ngoại không đi lạc, bà Xuyến đã khóa cửa phòng trước khi dắt xe tới tiệm cắt tóc của bà Sương.
”Bác” thông tin tài xế taxi Mai Linh hòa giải với người đánh mình nhập viện
Đại diện Công ty CP Mai Linh Mai Linh miền Bắc trưa nay 12-5 cho biết tài xế bị đánh nhập viện cấp cứu hiện chưa đủ tỉnh...
Theo Ngọc Phạm (tổng hợp) (Dân Việt)

Bế mạc Hội nghị Trung ương 7: Kiểm soát quyền lực, chống chạy chức

12/05/2018 22:19

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điểm nhấn của nghị quyết lần này là trung ương yêu cầu phải có phương pháp đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác

Tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị Trung ương 7), ngày 12-5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng.
Đảng lãnh đạo toàn diện
Tổng Bí thư cho biết sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả quan trọng đã đạt được. Theo đó, trung ương đã chỉ rõ: Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược tập trung xây dựng trong thời gian tới, phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.
Theo Tổng Bí thư, công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý thống nhất đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, cơ chế và điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ; phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Điểm nhấn của nghị quyết lần này là trung ương yêu cầu phải có phương pháp đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác; có cơ chế tạo động lực, đổi mới sáng tạo, rèn luyện qua thực tiễn có nhiều khó khăn, thách thức lớn của đội ngũ cán bộ và đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, họ hàng trong công tác cán bộ".
Cũng theo Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu xây dựng, hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực và chống tệ chạy chức, chạy quyền, thân quen, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế và quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm. Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của nhà nước, lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho tệ chạy chức, chạy quyền. Kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, có hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ.
Đáng chú ý, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XII, từng bước thực hiện việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung xây dựng Ban Chấp hành Trung ương theo hướng nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Chủ động chuẩn bị nhân sự, xây dựng các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, nhà nước và các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực sự tiêu biểu về trí tuệ và gương mẫu về đạo đức, lối sống. Xây dựng tiêu chuẩn và có kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách đối với các Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.
Bế mạc Hội nghị Trung ương 7: Kiểm soát quyền lực, chống chạy chức - Ảnh 1.
Các đại biểu bày tỏ thống nhất cao với các nội dung trong phiên bế mạc hội nghị Ảnh: TTXVN
Xây dựng bảng lương mới
Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ 2 vấn đề quan trọng là cải cách chính sách tiền lương và chính sách BHXH.
Về cải cách chính sách tiền lương, Tổng Bí thư cho biết Ban Chấp hành Trung ương nêu rõ đối với khu vực công, thiết kế cơ cấu tiền lương và tiền thưởng mới với tỉ lệ hợp lý hơn giữa lương cơ bản, các khoản phụ cấp và bổ sung chế độ tiền thưởng. Xây dựng hệ thống bảng lương mới, quy định mức lương bằng số tiền tuyệt đối theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo trên cơ sở điều chỉnh tăng mức lương thấp nhất và mở rộng quan hệ tiền lương tiệm cận với khu vực thị trường, gồm 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã; 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo; 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang.
Đối với khu vực doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương tối thiểu vùng theo tháng để bảo vệ người lao động yếu thế; bổ sung quy định mức lương tối thiểu vùng theo giờ; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) được tự chủ quyết định chính sách tiền lương (trong đó có thang, bảng lương, định mức lao động) và trả lương theo năng suất lao động, hiệu quả sản xuất - kinh doanh.
Thông qua 3 nghị quyết quan trọng
Tại Hội nghị Trung ương 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách BHXH.
Thế Dũng

Tai nạn thảm khốc trên đèo Khánh Lê, 3 người chết, hơn 20 người bị thương

12/05/2018 16:45

(NLĐO) - Đến thời điểm hiện tại, vụ lật xe trên đèo Khánh Lê (Đà Lạt đi Nha Trang) vào sáng nay (12-5) đã khiến 3 người tử vong, hơn 20 người bị thương.

Tai nạn thảm khốc trên đèo Khánh Lê, 3 người chết, hơn 20 người bị thương - Ảnh 1.
Một nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 12-5. Vào thời điểm trên xe khách BKS 51B-11563 đi trên QL 27C (hướng Đà Lạt - Nha Trang) khi đến Km 56+100 (xã Xuân Thái, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) bất ngờ bị lật khiến 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Hai nạn nhân tử vong tại chỗ được xác định là ông Trương Văn Thắng, Phạm Văn Nho (đều 62 tuổi). Nạn nhân thứ 3 tử vong tại bệnh viện đang được cơ quan chức năng xác minh danh tính.
Tai nạn thảm khốc trên đèo Khánh Lê, 3 người chết, hơn 20 người bị thương - Ảnh 2.
Ngoài 3 người tử vong, vụ tai nạn còn làm 15 người bị thương rất nặng
Ngoài 3 nạn nhân tử vong, vụ tai nạn còn có 15 người khác bị thương, trong đó có nhiều người bị thương rất nặng. Nhiều người đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Được biết, lúc xảy ra tai nạn, trên xe có hơn 30 hành khách là cán bộ hưu trí ở huyện Lục Tiên (Yên Bái) đang trong chuyến du lịch từ TP Đà Lạt đi về TP Nha Trang (Khánh Hòa).
Hồng Ánh, Ảnh: Trung Nhân

Triều Tiên ấn định ngày đóng cửa bãi thử hạt nhân


Triều Tiên ngày 12/5 tuyên bố đang tiến hành những "biện pháp kỹ thuật" để đóng cửa điểm thử hạt nhân, thực hiện đúng lời hứa của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao nước này cho biết, buổi lễ đóng cửa điểm thử hạt nhân được lên kế hoạch diễn ra trong giai đoạn từ ngày 23-25/5.
Bản thông cáo bằng tiếng Anh nêu rõ đảng Lao động Triều Tiên và các cơ quan liên quan đang tiến hành các biện pháp kỹ thuật để đóng của bãi thử hạt nhân phía bắc, nhằm đảm bảo sự minh bạch của cam kết chấm dứt thử hạt nhân.
Trước đó tại thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 ở Bàn Môn Điếm, lãnh đạo Kim Jong Un đã hứa với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In sẽ cho đóng cửa bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri vào tháng 5. Ông Kim cũng tuyên bố sẽ mời các thanh sát viên và phóng viên quốc tế đến chứng kiến sự kiện này.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 12/5 thông báo vì không gian có hạn nên chỉ có các phóng viên của Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Anh được mời dự cũng như đưa tin về buổi đóng cửa Pyunggye-ri.
Trieu Tien an dinh ngay dong cua bai thu hat nhan hinh anh 1
Tại thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4, ông Kim Jong Un từng cam kết sẽ đóng cửa bãi thử hạt nhân vào tháng 5. Ảnh: YONHAP
Bãi thử Punggye-ri thuộc huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong, phía bắc Triều Tiên và cách biên giới Trung Quốc chỉ 80 km. Tất cả 6 vụ thử hạt nhân của Triều Tiên từ năm 2006 đến nay đều được tiến hành tại bãi thử này.
Hồi cuối tháng 4, các nhà khoa học Trung Quốc xác nhận ngọn núi Mantap cao 2.100 m ở bãi thử hạt nhân Punggye-ri đã bị sụp do sức công phá lớn của vụ thử hạt nhân lần sáu vào ngày 3/9/2017. Tuy nhiên, trao đổi với ông Moon Jae In tại Bàn Môn Điếm, ông Kim khẳng định Triều Tiên vẫn còn các đường hầm thử hạt nhân có quy mô lớn hơn và đang hoạt động tốt, theo Yonhap.
Tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh cuộc gặp lịch sử giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được ấn định diễn ra ngày 12/6 tại Singapore. Đây là một trong những động thái được đánh giá là mang tính thiện chí trước thềm thượng đỉnh. Trước đó, Triều Tiên cũng quyết định trả tự do cho ba công dân Mỹ trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 9/5.


90s: Những biểu tượng hòa bình của thượng đỉnh liên Triều Cuộc gặp gỡ thượng đỉnh lịch sử giữa ông Kim Jong Un và ông Moon Jae In ngày 27/4 cho thấy nhiều biểu tượng hòa bình, thống nhất và hữu nghị.


Yonhap: Triều Tiên sẽ giải trừ hạt nhân nhanh chóng

Một quan chức cấp cao Hàn Quốc cho biết quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên được mong chờ sẽ diễn ra nhanh chóng vì đó là mong muốn của tất cả các bên.

Mỹ hứa hỗ trợ kinh tế nếu Triều Tiên giải trừ hạt nhân

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố sẽ hỗ trợ để Triều Tiên trở nên giàu có như Hàn Quốc nếu nước này chấp nhận trải qua quá trình phi hạt nhân hóa.
Thanh Danh

Nhân vật Iran ra lệnh tấn công Israel đầy táo bạo là ai?

Quốc Vinh |
Nhân vật Iran ra lệnh tấn công Israel đầy táo bạo là ai?
Qassem Soleimani - nhân vật đứng sau cuộc tấn công táo bạo của Iran nhằm vào Israel.

Từ một công nhân xây dựng bình thường, Qassem Soleimani nhanh chóng leo lên hàng ngũ chỉ huy trong Vệ binh Cách mạng Iran và trở thành "cái gai" trong mắt Israel.

Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, đứng đằng sau vụ tấn công tên lửa Israel hôm 9/5, được chỉ huy bởi Qassem Soleimani, một trong những nhân vật quân sự nổi bật và có ảnh hưởng nhất ở Iran hiện tại.
Soleimani từng dẫn đầu các hoạt động quân sự ở nhiều nước, bao gồm Iraq, Afghanistan và các nước Caucasus. Ông được coi là một trong những người gần gũi nhất với lãnh đạo tối cao của Iran Ali Khamenei.
Người đàn ông 61 tuổi này thường tránh mặt giới truyền thông trong nước, đồng thời không ưa các chính trị gia. Ông cũng không phải là người quá sùng đạo.
Soleimani trải đời từ khi còn rất trẻ và bắt đầu làm công việc của một công nhân xây dựng bình thường để trả khoản nợ 100USD cho Chính phủ. Sau đó, ông trở thành kỹ thuật viên nước ở Kerman.
Nhưng sau Cách mạng Hồi giáo, ông gia nhập Vệ binh Cách mạng Iran - một lực lượng quân sự tách rời khỏi quân đội - và từng chiến đấu trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq từ 1980-1988.
Nhờ vào tư duy chiến lược, uy tín và khả năng chỉ huy của mình, ông nhanh chóng được tín nhiệm trở thành người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm Quds vào năm 1998. Quds được biết đến là lực lượng hoạt động bên ngoài Iran nhằm mở rộng ảnh hưởng của đất nước và truyền bá cuộc cách mạng Hồi giáo.
Mặc dù xuất phát điểm chỉ là một người lính bình thường, ngày nay Soleimani được coi là người có ảnh hưởng nhất trong Vệ binh Cách mạng Iran - thậm chí còn hơn cả chỉ huy Mohammad Ali Jafari.
Lực lượng đặc nhiệm Quds được thành lập trong Chiến tranh Iran-Iraq trong vai trò một đơn vị tinh nhuệ, làm những nhiệm vụ đặc biệt. Mục tiêu của Quds là giúp người Kurd trong cuộc chiến chống lại nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein và hơn nữa là vực dậy lòng trung thành trong quân đội.
Sau đó, Quds đứng sau đào tạo và hỗ trợ tài chính các lực lượng có tiếng nói như Hezbollah ở Lebanon và thực hiện các chiến dịch chống lại các đối thủ của mình trên toàn thế giới.
Soleimani được cho là nhân vật đứng sau nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu của Israel và Do Thái trên toàn thế giới, bao gồm một vụ đánh bom năm 1994 vào một trung tâm cộng đồng Do Thái ở Buenos Aires, hay vụ tấn công xe du lịch Israel ở Burgas, Bulgaria vào năm 2012.
Mới đây nhất, Soleimani là người ra lệnh cho cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) dọc theo biên giới phía Bắc tối 9/5 - khiến IDF ngay sau đó tung đòn trả đũa - phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quân sự do Iran xây dựng ở Syria trong năm qua.
Theo tờ Haaretz, ảnh hưởng to lớn của Soleimani thậm chí còn vượt qua những "giới hạn cấm" trong hợp tác của Iran với người Mỹ. Bất chấp những va chạm với lực lượng Mỹ tại Iraq hồi năm 2003 - cùng thái độ không ưa Washington - nhân vật này đã hợp tác với người Mỹ để bầu Thủ tướng lâm thời của Iraq vào năm 2010.
Nhân vật Iran ra lệnh tấn công Israel đầy táo bạo là ai? - Ảnh 1.
IDF tin rằng đòn trả đũa của Israel sẽ không làm lực lượng Iran dừng lại mục tiêu ở Syria.
Theo đề nghị từ phía đối tác, Soleimani cũng ra lệnh cho quân đội Mahdi do giáo sĩ Shi'ite Muqtada al-Sadr đứng đầu, ngăn chặn các mục tiêu chống Mỹ tại Baghdad.
Ngay cả khi Mỹ xâm chiếm Afghanistan sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9, các quan chức Iran - theo lệnh của Soleimani - đã cho các đại diện Mỹ bản đồ các căn cứ mục tiêu mà Taliban nhắm vào ở Afghanistan.
Trong ít nhất hai lần, lực lượng Mỹ có thể đã giết chết Soleimani nhưng đã nhận được lệnh kiềm chế, chủ yếu vì lý do chính trị và ý đồ của Washington trong việc giữ kín bí mật hợp tác với Tehran trong cuộc chiến chống IS ở Iraq.
Soleimani là một anh hùng dân tộc Iran. Lãnh đạo tối cao Khamenei thậm chí còn gọi ông là "người tử vì đạo của cách mạng".
Tuy nhiên, vào năm 2015, ông đã bị chỉ trích vì không làm tốt trong cuộc chiến chống IS ở Iraq, điều này được cho là khiến quyền lực của ông sụt giảm trong nước.
Soleimani cũng không thuyết phục được người Kurd ở Iraq cho phép chuyển vũ khí và quân đội thông qua lãnh thổ của họ để giúp đỡ quân đội Syria trong cuộc nội chiến, mặc dù ông có mối quan hệ rất tốt với lãnh đạo người Kurd ở đây.
Soleimani cũng bị chỉ trích vì cách làm việc trong cuộc chiến ở Syria. Ông từng nhiều lần tranh cãi với Tổng thống Syria Bashar Assad về đường lối trong cuộc chiến và phàn nàn rằng các sĩ quan quân đội Syria không nghe lời khuyên của ông.
"Nếu tôi có một sư đoàn Basij của Iran, tôi sẽ chinh phục cả Syria", Soleimani tự tin nói, đề cập đến một lực lượng bán quân sự của Iran trực thuộc Vệ binh Cách mạng.
Có vẻ như, bất chấp cuộc tấn công bất ngờ của Israel vào đêm 9/5 ở Syria đã làm thiệt hại nghiêm trọng đến cơ sở quân sự của Iran, ngay cả IDF cũng cho rằng điều này sẽ không làm thay đổi kế hoạch của Lực lượng đặc nhiệm Quds là thâm nhập Syria càng sâu càng tốt - ngay cả với cái giá là một cuộc xung đột vũ trang với Israel.
theo Người đưa tin

Cuộc sống của dân tộc suýt bị xóa sổ trong động đất Tứ Xuyên 10 năm trước

Được chính phủ Trung Quốc ưu tiên đầu tư sau thảm họa động đất 2008, dân tộc Khương tập trung phát triển du lịch và nỗ lực bảo tồn văn hóa.


Phần lớn người Khương định cư trên các sườn núi ở tây bắc Tứ Xuyên. Ảnh: AFP.
Phần lớn người Khương định cư trên các sườn núi ở tây bắc Tứ Xuyên. Ảnh: AFP.
Ngày 12/5/2008, trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc khiến 87.000 người chết và mất tích, gồm hơn 30.000 người thuộc dân tộc Khương. Vào thời điểm đó, các chuyên gia nghiên cứu lo sợ thảm họa sẽ xóa sổ truyền thống văn hóa và ngôn ngữ Khương, vốn đã bị suy yếu nghiêm trọng bởi cuộc Cách mạng Văn hóa năm 1966 và nhiều thập kỷ di dân kinh tế.
Suốt nhiều thế kỷ, phần lớn người Khương định cư ở tây bắc Tứ Xuyên sau khi tồn tại qua các cuộc chiến với Tây Tạng và sự thống trị của người Hán. Ở đây, họ xây những lâu đài phòng vệ công phu bằng đá, mê cung xoắn ốc và đường hầm.
Trong khi một số người Khương vẫn sống trong những ngôi làng nhỏ thì hầu hết người dân đã rời núi, chuyển đến sống trong những thành phố như Bắc Xuyên, Ánh Tú và Mân Xuyên. Đây cũng là những thành phố chịu thương vong nhiều nhất trong trận động đất năm 2008.
Sau thảm họa, chính phủ Trung Quốc đầu tư vào khu vực và đưa ra các chính sách bảo tồn lối sống của dân tộc này. Việc tái thiết đã mang đến cho người Khương "cơ hội để quảng bá văn hóa và tìm cách bảo tồn bản sắc", Zhang Qiaoyun, một học giả tại Viện Nghiên cứu Châu Á của Hà Lan, cho biết.
Sự chú ý mới đối với dân tộc xưa kia sống cách biệt cũng thức tỉnh nhận thức văn hóa của những thanh niên người Khương, trong đó có Er Ma, 29 tuổi, một doanh nhân có văn phòng tại thủ phủ Thành Đô nhộn nhịp của Tứ Xuyên. Công ty của Er Ma kết hợp ứng dụng trên điện thoại di động và hiểu biết về tiếp thị trên mạng để bảo tồn ngôn ngữ và truyền thống văn hóa của người Khương.
Er Ma quản lý một tổ chức phi lợi nhuận giúp bảo tồn văn hóa dân tộc Khương và một tổ chức vì lợi nhuận, giúp nông dân rao bán sản phẩm của họ trên mạng. Những nông sản này chủ yếu là hoa quả, mật ong sản xuất tại địa phương và vịt.
Tổ chức phi lợi nhuận của Er Ma đã thuê 12 chuyên gia văn hóa dân tộc Khương để hệ thống hóa và truyền đạt hiểu biết của họ về mọi thứ, từ chơi nhạc cụ truyền thống đến thực hiện nghi lễ liên quan đến tín ngưỡng của người dân.
Theo Er Ma, ban đầu, họ muốn quảng bá và bảo tồn văn hóa dân tộc Khương, sau đó nâng cao sự hiểu biết của mọi người về thương hiệu Khương. "Chúng tôi muốn cả thế giới biết đến văn hóa đặc sắc của người Khương", anh nói.
Trung Quốc đang chứng kiến sự hồi sinh của giá trị văn hóa dân tộc Khương. Ảnh: AFP.
Trung Quốc đang chứng kiến sự hồi sinh của giá trị văn hóa dân tộc Khương. Ảnh: AFP.
Trước thảm họa, văn hóa Khương chịu tác động khá lớn từ lối sống của người Hán, dân tộc chính ở Trung Quốc và cũng là dân tộc đông dân nhất trên thế giới. Rất ít người nói tiếng Khương hay chú ý đến phong tục của họ. Người dân tộc Khương ra bên ngoài thường nói tiếng Tứ Xuyên hoặc tiếng phổ thông. Tiếng Khương chỉ còn được sử dụng nhiều ở những ngôi làng hẻo lánh nằm trên các sườn núi.
"Nếu không xảy ra trận động đất đó thì tình hình người Khương còn tồi tệ hơn bây giờ", Zila, 22 tuổi, cho biết. Zila hiện là sinh viên Đại học Thành Đô và cũng là người hỗ trợ vận hành website quảng bá văn hóa của người Khương.
Đối với những người Khương sống bằng nghề nông, chính quyền địa phương đã khuyến khích kết hợp du lịch văn hóa với nông nghiệp giá trị cao. Cherry được người Khương trồng từ cuối những năm 1990 nhưng việc kinh doanh chỉ thực sự phát triển mạnh sau động đất do được chính phủ ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng. Những người Khương từng rời địa phương đi mưu sinh ở thành phố hiện đã có thể trở về và kiếm sống bằng việc bán hoa quả.
Tại ngôi làng Longxi, người dân mở "nông gia lạc" (thú vui nhà nông),  một nhà khách để du khách có thể trải nghiệm văn hóa Khương và lựa chọn sản phẩm mua về.
Chính quyền địa phương khuyến khích nông dân kết hợp du lịch văn hóa với nông nghiệp giá trị cao. Ảnh: AFP.
Chính quyền địa phương khuyến khích nông dân kết hợp du lịch văn hóa với nông nghiệp giá trị cao. Ảnh: AFP.
Tuy nhiên, Randy LaPolla, một chuyên gia tiếng Khương tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, cho rằng văn hóa người Khương chắc chắn sẽ thay đổi khi du lịch phát triển mạnh. Mặc dù có nhiều nỗ lực để bảo tồn lối sống của dân tộc, ông lo ngại sẽ không còn nhiều ngôn ngữ và văn hóa gốc sau một thế hệ khác.
Er Ma đồng tình với quan điểm này, nhưng anh tin rằng đó là điều không thể tránh khỏi. "Chúng tôi lớn lên trong môi trường khép kín. Mọi người suy nghĩ đơn giản và dễ hài lòng. Những bây giờ mọi thứ đã khác. Đó là xu hướng của thời đại. Nếu muốn theo kịp sự phát triển của xã hội, bạn phải chấp nhận nó", anh chia sẻ.
Huyền Lê


Cô gái bị ô tô biển xanh cán tử vong, người thân ngã gục trong đau đớn

Thứ Bảy, ngày 12/05/2018 20:30 PM (GMT+7)

Nghe tin cháu gái gặp nạn dưới bánh xe khách biển xanh, người cậu chạy tới hiện trường gục ngã khi thấy cháu nằm bất động trên đường.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Cô gái bị ô tô biển xanh cán tử vong, người thân ngã gục trong đau đớn - 1
 Hiện trường vụ tai nạn khiến cô gái quê Quảng Ngãi tử vong
Chiều tối 12.5, chị Huỳnh Thị Nga (28 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều khiển xe máy lưu thông trên đại lộ Phạm Văn Đồng hướng từ ngã tư Linh Xuân về Công viên Gia Định, khi đến đoạn gần đình thần Linh Đông (phường Linh Đông, quận Thủ Đức) thì ngã xuống đường. Cùng lúc này, ô tô biển xanh có dán chữ Đại học Nông Lâm TP.HCM chạy cùng chiều lao tới va chạm với chị Nga khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Tại hiện trường, xe biển xanh dừng cách xa thi thể nạn nhân hơn 200m.
Nhận hung tin cháu gái gặp nạn, người cậu chạy tới hiện trường ngã gục khi thấy cháu nằm bất động trên đường.
Được biết, chị Nga làm công nhân một công ty trên địa bàn, chiều nay chị đi làm về thì gặp nạn.
Thông tin tại hiện trường, trước thời điểm gặp nạn, xe máy chị Nga có va chạm với một xe máy khác chạy cùng chiều.
Cô gái bị ô tô biển xanh cán tử vong, người thân ngã gục trong đau đớn - 2
Ô tô biển xanh có liên quan đến vụ tai nạn
Cô gái bị ô tô biển xanh cán tử vong, người thân ngã gục trong đau đớn - 3
 Người thân ngã gục tại hiện trường trong đau đớn
Ô tô biển xanh chở Giám đốc Sở gặp tai nạn, 1 người chết
Thời điểm xảy ra vụ TNGT khiến 1 người thiệt mạng, ô tô biển xanh đang chở Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình.

Theo Dương Thanh (Dân Việt)

Xoá bỏ lương cơ sở, xây dựng 5 bảng lương mới với công chức

Dân trí Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương được Trung ương Đảng thông qua không duy trì lương cơ sở mà quy định mức lương bằng số tiền tuyệt đối theo vị trí việc làm, xây dựng 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ và 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang…
 >> “Lương xứng đáng, công chức không phải suốt đời chạy đua chức vụ”
 >> "Cải cách tiền lương, sẽ không còn chuyện cán bộ đi họp ký nhận phong bì"


Hội nghị Trung ương 7 xem xét đồng bộ cả đề án cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội.
Hội nghị Trung ương 7 xem xét đồng bộ cả đề án cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội.
Sáng 12/5, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, về vấn đề cải cách tiền lương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị nhất trí ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương nhằm sớm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.
Trung ương nhấn mạnh, phải coi chính sách tiền lương là đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội. Tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống cho người hưởng lương và gia đình; trả lương đúng chính là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động.
Cải cách chính sách tiền lương phải gắn liền với cải cách hành chính, đổi mới, tinh giản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy. Tiền lương tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc làm cơ sở để tăng lương; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; có lộ trình, bước đi phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nguồn lực của đất nước.
Trong khu vực doanh nghiệp, tiền lương là giá cả sức lao động, hình thành trên cơ sở thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động theo quy luật của thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước quy định tiền lương tối thiểu là mức sàn thấp nhất để bảo vệ người lao động yếu thế.
Trong khu vực công, Nhà nước trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực của Nhà nước, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương trên thị trường lao động; thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Với những nguyên tắc đó, hội nghị đã đề ra nhiều điểm mới trong lần cải cách này.
Cụ thể, đối với khu vực công, thiết kế cơ cấu tiền lương và tiền thưởng mới với tỉ lệ hợp lý hơn giữa lương cơ bản, các khoản phụ cấp và bổ sung chế độ tiền thưởng. Nhà nước xây dựng hệ thống bảng lương mới, quy định mức lương bằng số tiền tuyệt đối theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo trên cơ sở điều chỉnh tăng mức lương thấp nhất và mở rộng quan hệ tiền lương tiệm cận với khu vực thị trường, gồm 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã; 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh, chức vụlãnh đạo; và 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang.
Sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tỉ trọng tối đa 30% trong tổng quỹ lương. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên được giao hằng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt; được sử dụng quỹ tiền thưởng để thưởng định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức gắn với kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc. Mở rộng thí điểm cơ chế áp dụng mức chi thu nhập tăng thêm.
Đối với khu vực doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương tối thiểu vùng theo tháng để bảo vệ người lao động yếu thế; bổ sung quy định mức lương tối thiểu vùng theo giờ.
Đối với doanh nghiệp nhà nước, tiền lương của người đại diện vốn nhà nước với tiền lương của ban điều hành sẽ được tách bạch. Nhà nước thực hiện nguyên tắc ai thuê, bổ nhiệm thì người đó đánh giá và trả lương. Từng bước tiến tới thuê hội đồng thành viên độc lập và trả lương cho hội đồng thành viên, kiểm soát viên từ lợi nhuận sau thuế.
Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh, thời gian tới cần đẩy mạnh cải cách để bảo hiểm xã hội thực sự trở thành một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội.
Để bảo đảm cân đối tài chính Quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn, cần khẩn trương bổ sung, sửa đổi, khắc phục các bất hợp lý về chế độ bảo hiểm hưu trí hiện nay theo hướng linh hoạt hơn về điều kiện hưởng hưu trí, chặt chẽ và đúng đắn hơn trong quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng tuổi nghỉ hưu bình quân theo lộ trình, bước đi phù hợp với từng nhóm đối tượng, ngành nghề cụ thể để tăng tính bền vững của chính sách bảo hiểm xã hội, thực hiện bình đẳng giới, ứng phó với quá trình già hoá dân số.
Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội được Trung ương thống nhất ban hành với yêu cầu sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để đạt mục tiêu tăng trưởng diện bao phủ với mức hưởng phù hợp thay vì mức hưởng cao nhưng diện bao phủ hẹp. Điều chỉnh tỉ lệ tích lũy để đạt tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa phù hợp với thông lệ quốc tế. Đa dạng hoá danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả và bền vững.
P.Thảo

Viện Kiểm sát: 13 năm tù là sự nghiêm khắc cần thiết với ông Thăng

Dân trí Đối đáp với quan điểm bào chữa của các bị cáo và luật sư, đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng, mức án 13 năm tù dành cho bị cáo Thăng là nghiêm khắc nhưng là sự nghiêm khắc cần thiết do tính chất vụ án và vai trò của bị cáo này.
 >> Nói lời sau cùng, ông Đinh La Thăng xin được chuyển đổi tội danh
 >> Ông Đinh La Thăng băn khoăn vì “càng nói thì tội càng nặng”
 >> Bác kháng cáo, đề nghị y án sơ thẩm với ông Đinh La Thăng

Tại phiên tòa xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm chiều 11/5, sau phần tranh luận của các bị cáo và bào chữa của các luật sư, đại diện VKS đã nêu quan điểm đối đáp.
Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa phúc thẩm.
Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa phúc thẩm.
Theo đó, tổng quát, những bị cáo bị tòa sơ thẩm tuyên 9 đến 10 năm tù, VKS đề nghị giảm từ 2-3 năm tù; các bị cáo bị tuyên 6 năm thì đề nghị giảm 2 năm. Đối với bị cáo Vũ Đức Thuận cựu Tổng Giám đốc PVN, VKS đề nghị giảm 1 năm ở tội “Cố ý làm trái” và giảm từ 2-3 năm ở tội “Tham ô”. Các bị cáo Nguyễn Anh Minh, Lê Đình Mậu cũng được VKS đề nghị giảm án.
Đối với ông Đinh La Thăng, VKS áp dụng thêm tình tiết khai báo thành khẩn nhưng không đề nghị giảm nhẹ hình phạt.
“13 năm tù là nghiêm khắc nhưng là sự nghiêm khắc cần thiết do tính chất vụ án và vai trò của bị cáo.” - đại diện VKS nhấn mạnh.
Theo đại diện VKS, đến thời điểm chiều 11/5, không có bị cáo nào kêu oan. Riêng bị cáo Đinh La Thăng và bị cáo Phùng Đình Thực cho rằng mình có phạm tội nhưng là thiếu trách nhiệm gây hậu quả chứ không phải cố ý làm trái.
“Đây là vụ án có đồng phạm nên lời khai của bị cáo này là chứng cứ để xác định hành vi của bị cáo khác. Tại phiên tòa này, 8/14 bị cáo có kháng cáo thì không phủ nhận về tội cố ý làm trái, chưa kể bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị kết án chung thân nhưng đã rút kháng cáo.” - đại diện VKS nêu quan điểm và khẳng định thêm, kết luận giám định tài chính hoàn toàn chính xác và là căn cứ quan trọng để quy kết với các bị cáo.
Đối đáp với quan điểm bào chữa với từng bị cáo, trước hết là bị cáo Đinh La Thăng, VKS cho rằng, qua xác định hành vi, soi chiếu vị trí chức năng nhiệm vụ, hành vi của bị cáo có thể quy kết bị cáo có vai trò chính trong việc dẫn đến gây thiệt hại.
Đối với bị cáo Phùng Đình Thực, dù bác quan điểm cho rằng bị cáo không nhận được 4 băn bản thể hiện bị cáo biết về sự việc vì không có cơ sở nhưng VKS cũng nhấn mạnh ông Thực có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Đại diện VKS cũng chia sẻ, qua tham gia rất nhiều vụ án nhưng lần đầu thấy một bị cáo có nhiều đóng góp trong quá trình công tác như ông Thực.
“Do tính chất vụ án không có căn cứ miễn trách nhiệm hình sự nhưng VKS đề nghị có thể xem xét giảm nhẹ tối đa cho bị cáo.” - đại diện VKS nêu quan điểm.
Với bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, VKS nhấn mạnh có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhất là tại phiên tòa này đã khắc phục toàn bộ bồi thường nên cũng có thể xem xét cho bị cáo.
Tiến Nguyên

Sơn Tùng và nghi vấn xúc phạm Công giáo khi đốt tranh 'Đức Mẹ sầu bi'


Trở lại Vpop sau một năm vắng bóng, MV "Chạy ngay đi" của Sơn Tùng M-TP không chỉ lập được nhiều kỷ lục ấn tượng mà còn vướng phải tranh cãi xoay quanh việc xúc phạm Công giáo.
MV Chạy ngay đi được ra mắt lúc 00h ngày 12/5, Sơn Tùng M-TP lập tức gây xôn xao giới mộ điệu âm nhạc và lập nên hàng loạt kỷ lục ấn tượng sáng ngang với các nghệ sĩ quốc tế. Tuy nhiên, chưa đầy một ngày sau khi công bố, sản phẩm của nam ca sĩ gốc Thái Bình lại gây nên một vụ tranh cãi khác về vấn đề không liên quan đến âm nhạc.
Cụ thể, Sơn Tùng M-TP nhận được nhiều lời cáo buộc về hành động đốt bức tranh lớn xuất hiện trong MV. Hành động trên được cho là xúc phạm đến tín ngưỡng của cộng đồng Công giáo.
Son Tung va nghi van xuc pham Cong giao khi dot tranh 'Duc Me sau bi' hinh anh 1
Hành động đốt bức tranh Đức Mẹ sầu bi trong MV Chạy ngay đi nhận được nhiều phản hồi tiêu cực. 
Bức tranh xuất hiện xuyên suốt trong MV Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP có tên Đức Mẹ sầu bi - (Tiếng Italy là Pietà, tiếng Anh là The Pity) của hoạ sĩ người Pháp William Adolphe Bouguereau. Bức họa có nội dung miêu tả tâm trạng của Đức Mẹ Maria khi hạ xác Chúa Jesus xuống khỏi cây thập giá sau khi chịu đóng đinh.
Sơn Tùng M-TP không chỉ sử dụng các nữ vũ công gợi cảm nhảy múa với trang phục phản cảm trong phân cảnh anh ngồi trước bức họa Đức Mẹ sầu bi mà còn châm lửa đốt bức tranh ở đoạn cuối MV. Loạt hình ảnh này khiến nhiều người theo Công giáo cảm thấy phẫn nộ.
Không chỉ dừng lại ở quan điểm khen hay chê về chất lượng và nội dung ca khúc, dư luận xuất hiện nhiều ý kiến phản đối gay gắt. Đức Mẹ sầu bi là bức tranh có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng Công giáo. Loạt hình ảnh trong MV của nam ca sĩ được cho là xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo một cách nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, cảnh Sơn Tùng duỗi người trên chiếc ghế giữa căn phòng bốc cháy cuối MV cũng được cho là đang "bắt chước Chúa Jesus trong vòng tay Đức Mẹ".
Trang fanpage của cộng đồng người theo Công giáo tại Việt Nam đã xuất hiện bài đăng kêu gọi tẩy chay MV của Sơn Tùng M-TP và nhận được nhiều sự đồng tình của người đọc.
"Tôi đang đợi lời giải thích của Sơn Tùng trước khi lên án hay ủng hộ Tùng? Nếu Tùng không giải thích việc này rõ ràng thì chúng tôi sẽ không để yên cho Tùng", người dùng tên Trí Khôi viết.
"Thật sự không hiểu Sơn Tùng M-TP sao có thể làm thế. Từ những giây đầu tiên xem MV tôi đã thấy có sự xúc phạm Công giáo nặng nề", một người theo đạo khác cho biết. 
Son Tung va nghi van xuc pham Cong giao khi dot tranh 'Duc Me sau bi' hinh anh 2
Các nữ vũ công trong trang phục phản cảm nhảy múa trước bức họa cũng là hành động khiến cộng đồng Công giáo tức giận. 
Có một số ý kiến cho rằng cộng đồng Công giáo đang quá khắt khe với nam ca sĩ, đồng thời đưa ra bảo vệ quan điểm đây chỉ là sản phẩm nghệ thuật đơn thuần và không có ý định xúc phạm đến tôn giáo. Nhiều người cho rằng nghệ sĩ có tiếng như Sơn Tùng M-TP sẽ phải cân nhắc trước khi sản xuất để không "động chạm" vấn đề nhạy cảm.
Một nhóm người hâm mộ của nam ca sĩ đã có bài đăng phản hồi lại những chỉ trích gay gắt liên quan đến tôn giáo. Họ cho rằng MV chỉ mượn hình ảnh tôn giáo để kể câu chuyện về một chàng trai bị phụ bạc và mất niềm tin, khi đó anh ta có thể sẽ lâm vào những hành động tội lỗi.
Hiện, Zing.vn đang cố gắng liên lạc với Văn phòng Giáo phận Sài Gòn để lấy ý kiến về vấn đề đang nhận được sự quan tâm của công chúng.


MV 'Chạy ngay đi' của Sơn Tùng M-TP Ngay khi ra mắt, ca khúc mới của chàng ca sĩ gốc Thái Bình đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng.


MV 'Chạy ngay đi' của Sơn Tùng nhận bình luận khen chê trái chiều

"Chạy ngay đi" ra mắt vào 0h ngày 12/5 đang trở thành từ khoá nóng trên mạng xã hội.

Sơn Tùng trở lại sau một năm và vẫn lập kỷ lục dễ dàng

Khi Sơn Tùng vắng bóng tới một năm, nhiều khán giả nghi ngờ về sức nóng của anh. Và giờ, nam ca sĩ đã có câu trả lời rằng thời gian im ắng không khiến tên tuổi anh giảm nhiệt.
Nghiêm Ngọc

Vũ Hà: Chỉ những người không bình thường mới có thể gần gũi được Đàm Vĩnh Hưng

Cao Thanh Hương |
Vũ Hà: Chỉ những người không bình thường mới có thể gần gũi được Đàm Vĩnh Hưng

"Đàm Vĩnh Hưng đứng trên sân khấu thì chỉ là Hưng thôi nhưng xuống sân khấu thì là 6, 7 người khác. 3 tiếng trước Hưng rất dễ thương nhưng 3 tiếng sau thì đáng ghét lắm", Vũ Hà nói.

Tại chương trình Nghệ sĩ Đối thoại, Vũ Hà không ngần ngại chia sẻ thẳng và thật những điều xấu xí, gai góc nhất về bạn mình - Đàm Vĩnh Hưng.
"Cùng một ngày mà Hưng có nhiều sắc mặt, nhiều người nhập vô Hưng lắm"
Tôi đã được nghe nhiều người nói về sự "khó chịu" trong tính tình của Đàm Vĩnh Hưng nhưng rất muốn biết anh đánh giá mức độ khó tính của bạn mình như thế nào?
Hưng khó tính giống như ông nội, ông ngoại của Vũ Hà vậy. Tôi ví dụ, trong công việc thì Đàm Vĩnh Hưng là một người cầu toàn theo chủ nghĩa hoàn hảo nên làm bất cứ việc gì cũng để ý từng ly từng tí, từng cọng tóc, từng sợi chỉ. Hưng soi rất kỹ. 
Đơn giản thế này, trang phục của các dancer đi nhảy cho Đàm Vĩnh Hưng cũng chính tay Hưng phải đi mua.
Đàm Vĩnh Hưng đưa ra 37 tiêu chuẩn để chọn người yêu. Anh có thấy điều này hơi "biến thái" không?
Chỉ những người ác ý với Hưng mới nghĩ thế. Ở góc độ một người bạn, một người thương, người nhà, người tri kỷ với Hưng thì nghĩ đó là chuyện bình thường.
Vì trong một ngày nhưng Hưng có rất nhiều sắc thái, có tới 15 người trong cùng một con người Hưng nên 37 tiêu chuẩn để chọn người yêu là bình thường, không có gì biến thái cả.
Với người bình thường, 37 tiêu chí là nhiều quá nhưng người ta không biết rằng khi Hưng đứng trên sân khấu thì Hưng chỉ là Hưng thôi. Khi xuống dưới sân khấu thì Hưng là 6, 7 người khác.
Ba tiếng trước Hưng rất dễ thương nhưng ba tiếng sau thì ghét ghê lắm. Rồi bốn tiếng sau, Hưng lại là một người khác. Cùng một ngày mà Hưng có nhiều sắc mặt, nhiều người nhập vô Hưng lắm.
Với một người phúc tạp như thế, anh nói gì về tính cách của Đàm Vĩnh Hưng?
Hưng bộc trực. Hưng có những lúc rất vui nhưng cũng có những lúc rất khó chịu và dễ sợ. Chỉ những người không bình thường mới có thể gần gũi và thân thiết được với Hưng thôi, ví dụ như là Vũ Hà.
Vũ Hà: Chỉ những người không bình thường mới có thể gần gũi được Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 2.
"Người ta ghét Hưng 1 thì Hưng sẽ ghét lại 100"
Anh có biết Đàm Vĩnh Hưng ghét ai nhất trong showbiz không?
Hưng ghét ai nhất trong showbiz đó là chuyện của Hưng nhưng tôi biết Hưng sẽ ghét người nào ghét Hưng. Hưng còn ác hơn tôi ở chỗ, người ta ghét Hưng 1 thì Hưng sẽ ghét lại 100. Người ta thương Hưng 1 thì Hưng thương lại 100. Hưng là vậy.
Đàm Vĩnh Hưng có bao giờ cư xử tệ với anh không?
Nói chữ tệ thì không đúng mà nói không tệ thì cũng không phải. Lần đó, Hưng đi hát ở Vũng Tàu. 9, 10 giờ sáng, Hưng gọi "hôm nay mày đi hát Vũng Tàu với tao nhứa, 2 giờ chiều".
Hôm đó là cuối tuần, tôi còn chạy show nên bảo mỗi đứa đi một xe. Tôi dễ chịu lắm, Hưng gọi là ok ngay. Tôi vừa sửa soạn xong thì Hưng gọi điện bảo: "Chết rồi, ban tổ chức chỉ cho có 1 tiếng mà 3 ca sĩ hát. Mỗi người hát 3, 4 bài là hết thời gian. Thế lần sau nhé". Tôi bảo "vâng".
Nói "vâng" là biết tôi điên lắm rồi. Nếu 10 giờ sáng tôi leo lên xe đi chung với Hưng thì sao? Tệ lắm! (cười lớn)
Nếu phải đặt cho Đàm Vĩnh Hưng một danh xưng khác thì anh sẽ đặt là gì?
"Ông hoàng nhạc Việt" là mọi người gọi nhưng tôi biết, Hưng rất thích một danh xưng khác: Đàm Tướng quân.
Hưng thích dắt người ta lắm, Hưng thích dạy, thích bày trò cho người khác. Dù bận cỡ nào, mệt cỡ nào nhưng nói tới bày trò là Hưng nhanh ghê lắm. Mặt khác liền.
Vũ Hà: Chỉ những người không bình thường mới có thể gần gũi được Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 4.
Việc xấu xa nhất hai người từng cùng làm với nhau là gì?
Hồi xưa, Hưng thích hát đơn nhưng người ta không mời hát đơn, toàn tam ca, song ca thôi. Hưng bảo tôi "mày làm bộ đi trễ đi, để không có ca sĩ, tao lên hát đơn một bài". 
Tôi tới rồi, đứng ngay cổng nhưng không vào. Nghe thấy giọng Hưng hát rồi mới vào, giả bộ là mình đến trễ để cho bạn hát nốt. Thế là dựng chuyện để lừa bầu show đúng không?
Đàm Vĩnh Hưng đang yêu
Với sự thân thiết và hiểu biết của mình, anh có thể cho biết, gu phụ nữ trong mơ của Đàm Vĩnh Hưng có phải là Mỹ Tâm không?
Với những gì tôi biết và mọi người cũng biết thì... chắc là như vậy.
Cách đây chưa lâu, anh có tiết lộ về sở thích sến của bạn là "ôm hôn" một cái áo của phụ nữ trước khi đi ngủ. Cái áo đó có phải là của Mỹ Tâm không?
Trong một chuyến đi chơi với nhau, chẳng may ngủ chung phòng khách sạn với nhau và chẳng may phát hiện ra bạn mình có một thói quen thật dễ sợ và sến.
Cái áo đó có phải của Tâm không thì tôi không biết nhưng chắc chắn đó là của một người con gái. Hưng bảo, cô ấy mặc cái áo đó hai ngày rồi. Hôm đó đi đón Hưng, Hưng bảo mặc thêm một ngày nữa rồi đưa cho Hưng vì Hưng thích cái áo đó.
Vũ Hà: Chỉ những người không bình thường mới có thể gần gũi được Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 6.
Cô ấy nghe lời mặc thêm ngày nữa để có mùi mồ hôi. Hưng đem về, ngửi lấy ngửi để rồi phê như là phê thuốc vậy. Thấy gớm lắm!
Theo anh, Đàm Vĩnh Hưng có phải là người chung thuỷ trong tình yêu?
Hưng có một tính cách lạ. Khi yêu ai, Hưng có thể lăn xả, thề thốt, chung thuỷ nhưng khi hết yêu rồi thì không lẽ cứ chung thuỷ hoài, đội tang cho cuộc tình đấy.
Hưng sẽ gói lại tình cảm đấy và để vào trong két. Hưng tìm một cuộc tình khác để cuộc sống được thoải mái hơn. Ai cũng vậy thôi, cuộc sống không có tình yêu thì héo mòn.
Ngay như lúc này, Hưng rất tươi bởi vì Hưng đang yêu.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!
theo Trí Thức Trẻ

Khánh My: Anh Trường Giang không có lí do để nói tôi ngộ nhận


Mới đây, Khánh My đã có nhiều chia sẻ về bộ phim Mỹ nhân Sài thành và scandal với Trường Giang.

"Mọi người cứ hỏi tôi là tại sao lại chia sẻ đúng thời điểm này mà quên hỏi ai đã tung tin này"
Chào Khánh My, sau bốn năm, Mỹ nhân Sài Thành mới lên sóng. Bạn nghĩ vì sao một bộ phim có nội dung lịch sử khá hay lại bị "giam" lâu như thế?
Là một diễn viên chính của phim, tôi rất hạnh phúc khi thấy được thành quả của mình và cả ê kíp đã được ra mắt khán giả. Thật sự, để một bộ phim lên sóng cũng có nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Phim bị "giam" không hẳn là phim dở. Như bạn biết phim lịch sử Việt Nam không "dễ ăn". Để làm một bộ phim lịch sử tốn nhiều thời gian và tâm huyết. Vì thế, bất kì nhà sản xuất nào cũng muốn phát sóng đúng thời điểm để khán giả đón nhận và tạo cảm hứng với họ. Dù nguyên nhân nào thì Mỹ nhân Sài thành cũng lên sóng. Có lẽ, đây là thời điểm tốt nhất vì sau làn sóng của Cô ba Sài Gòn cùng một vài phim khác, khán giả cũng đã có cái nhìn tích cực hơn về dòng phim lịch sử của Việt Nam.
Phim bị giam đến bốn năm, Khánh My có tiếc không vì nếu phim ra trước đó, bạn sẽ có cú bật mạnh mẽ hơn trong nghề?
Tôi thấy giống như dành cả thanh xuân để chờ thành quả của mình. Khi xem lại phim thấy dễ chịu lắm. Cách đây bốn năm, thần thái khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống đều có nguyên nhân của nó. Chưa chắc bốn năm trước, phim ra, tôi lại có cú bật. Bây giờ ra, nếu tôi thật sự làm tốt, khán giả vẫn ghi nhận. Mọi thứ tuỳ duyên. Tổ nghiệp cho đến đâu thì mình hưởng đến đó.
Mới đây, Khánh My đã có nhiều chia sẻ về bộ phim Mỹ nhân Sài thành và scandal với Trường Giang.
Đạo diễn Lê Cung Bắc khá khó tính, vậy trong suốt quá trình làm phim, Khánh My có bị mắng?
Chú Lê Cung Bắc khó tính, cầu toàn nhưng cực chuyên nghiệp, giỏi nghề. Chú quý những ai nghiêm túc với nghệ thuật. Những lúc làm phim, chú lớn tuổi nên mệt và bệnh nữa. Nhưng bước ra cảnh quay là chú lăn xả và quên mọi mệt mỏi. Tôi là một trong những diễn viên rất ít bị chú la rầy. Vì khi quay, tôi chuyên tâm cho vai diễn và biết nghe lời (cười).
Có kỉ niệm nào đáng nhớ khi quay phim này không?
Đó là khi phim quay được hơn 30% thì phải quay lại từ đầu vì thay vai của Diễm Hương cho Ngân Khánh. Không chỉ riêng tôi mà cả ê kíp ai cũng nhớ mãi vì phải làm lại từ đầu. Tuy nhiên, được cái lợi là khi đó tôi không còn là Khánh My mà đã là Hồng Trà, khó thoát vai nên cảm xúc đong đầy hơn ban đầu.
Trong phim thấy ba nữ chính trang điểm khá "mộc" thay vì điểm phấn tô son cho đậm để sắc sảo hơn, nổi bật vẻ đẹp giai nhân. Vì sao lại có sự khác biệt này với các phim khác cùng thời điểm?
Chú Lê Cung Bắc là một người cầu toàn. Mọi cảnh quay đều phải hoàn hảo nhất. Một cái chén, một cái tách uống trà mà không đúng thời chú cũng bắt thay thì bạn nghĩ chú có để sơ suất về lỗi trang điểm không? Nếu đúng thì ở giai đoạn đó, công nghiệp mĩ phẩm vẫn chưa phát triển như bây giờ, làm gì có đủ son phấn mà trang điểm cho rực rỡ. Bạn xem lại những bức ảnh ngày xưa của cô ba xà bông cũng đủ thấy dù là mĩ nhân nhưng vẻ đẹp của cô ba rất tự nhiên, thanh thoát. Và trang phục chủ yếu vẫn là áo dài, áo bà ba. Mỹ nhân Sài thành của chú Lê Cung Bắc đã bám rất sát giai đoạn lịch sử để làm nên từng cảnh quay.
Khánh My có thấy trùng hợp không khi mà phim vừa chiếu tập đầu thì chuyện bạn tiết lộ từng bị Trường Giang tán tỉnh lại rộ lên? Điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức hút cho vai diễn?
Mọi người cứ hỏi tôi tại sao lại chia sẻ đúng thời điểm này mà quên hỏi ai đã tung tin này ra đúng thời điểm gây bất lợi cho tôi lẫn bộ phim. Đây là lí do vì sao tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa nữa. Tôi bị vào thế phải trả lời, vì tôi không muốn ảnh hưởng đến bộ phim của mình. Đâu ai vui vẻ gì khi thành quả nghệ thuật của mình vừa ra, đang háo hức thì bị tạt ngay gáo nước lạnh vào mặt bằng tin đồn, bị nói này nói nọ. Tôi là người sống trong showbiz, lại là chân dài đi đóng phim nên càng bị nói nhiều hơn.
Tôi muốn khán giả nhớ đến vai diễn của tôi ở phim Mỹ nhân Sài thành với góc độ khách quan nhất có thể, chứ không phải vì những tin đồn liên quan đến tôi để làm mờ nhạt phim. Hiện tại, tôi rất mong khán giả thay vì chú ý đến ồn ào của tôi thì hãy dành nhiều sự quan tâm đến nhân vật Hồng Trà mà tôi đảm nhận trong Mỹ nhân Sài thành. Bởi bộ phim này có rất nhiều nút thắt, tình tiết hấp dẫn để theo dõi. Chưa kể, đây là bộ phim tôi vô cùng tâm đắc, dành nhiều tâm huyết thực hiện từ 4 năm trước.
Tại sao Khánh My lại nói mình bị đưa vào thế phải trả lời?
Vì thật sự tôi đâu biết gì, tự dưng nói tôi là người thứ ba chen vào. Tôi tự hỏi người thứ ba là như thế nào? Là khi hai người đang yêu nhau rồi tôi chen vào mới bị gọi là người thứ ba. Còn người đó đang có ý định mà tôi không đồng tình là tôi đang bác bỏ tất cả. Không liên quan đến tình cảm hai người thì sao lại gọi là người thứ ba.
Tôi đã nói tôi lên tiếng đúng một lần thôi, tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa vì không muốn có bất cứ tin đồn xấu nào về mình nữa. Tôi cũng hay vướng phải những mác như đại gia, người thứ ba. Nói thật đôi lúc tôi rất mệt mỏi, đang ở nhà lại có tin đồn đổ vào mình, mình cũng bị ảnh hưởng nhẹ về tinh thần chứ, nói không có là không đúng.
"Tôi thấy mình đơn độc vì khán giả của tôi toàn người có học thức, có văn hoá và trưởng thành"
Sau khi bạn lên tiếng, phía Trường Giang có phản ứng gì không?
Phía anh Trường Giang không liên hệ gì cả vì anh Giang sẽ hiểu, cũng như tôi đã nói, chuyện gì qua sẽ cho qua. Tôi sẽ không nhắc về những chuyện đó nữa và chỉ trả lời những câu hỏi về sản phẩm, phim ảnh của mình thôi.
Người ta nói miệng lưỡi người đời đáng sợ là thế đó. Ở các nước công nghệ giải trí phát triển, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã phải tìm đến cái chết để chứng minh bản thân trong sạch vì sự dồn ép và suy nghĩ tiêu cực của dư luận gán ghép cho họ. Đến một ngày Việt Nam có trường hợp đó, mọi người mới hối hận sao? Suy nghĩ tích cực để bản thân và mọi người đều nhẹ nhàng, để người nghệ sĩ còn có niềm tin hơn.
Khánh My có bị ảnh hưởng bởi những bình luận của fans Trường Giang không?
Tôi không bị ảnh hưởng nhiều bởi tôi đâu phải người mới vào showbiz để áp lực quá về những tin đồn xảy đến với mình nhưng tôi có hơi khó chịu. Nếu các bạn không thích, các bạn đừng theo dõi Facebook tôi. Tôi đọc được nhiều lời lẽ vô văn hóa nhưng tính tôi vốn không quen cãi nhau với antifan, ngay đến fans của tôi tôi cũng không muốn các bạn cãi nhau trên Facebook. Tôi chỉ nhắn nhủ rằng, tôi thấy tiếc cho những ai – nhất là các bạn trẻ bình luận vô văn hóa.
Bạn có thấy đơn độc khi không có quá nhiều người bênh vực mình?
Tôi thấy mình đơn độc nhưng hạnh phúc. Vì thật sự người hiểu tôi và tin tôi đều là những người có học thức, trưởng thành và có nhiều trải nghiệm cuộc sống. Những người bạn hay khán giả của tôi đều có công việc ổn định, thành công chứ đâu ai rảnh ngồi mắng chửi người khác khi vấn đề đã nói quá rõ nhưng lại cố hiểu sai lệch để có cớ mắng chửi người khác.
Sau mọi việc, anh Trường Trường Giang có liên lạc với bạn không?
Không, vì tôi nghĩ anh ấy xem mọi chuyện không có gì hết. Anh Giang đã là người lớn và tôi nghĩ anh ấy hiểu chuyện như thế nào. Tôi phải khẳng định chuyện của tôi và Nam Em là hoàn toàn khác nhau, fan và antifan hay mọi người nghĩ tiêu cực nhưng anh Giang là người khá thông minh.
Tại sao Khánh My không nhắn tin hay gọi điện nói với Nhã Phương khi người yêu của cô ấy cưa cẩm bạn?
Tôi không chơi với Nhã Phương làm sao có thể nhắn tin chia sẻ được. Mọi người vẫn không hiểu tại sao tôi chia sẻ, đơn giản vì những tin đồn đó không tốt cho tôi và sản phẩm chuẩn bị ra mắt nên tôi chỉ lên tiếng một lần. Mọi người có nghĩ như thế nào tôi cũng không lên tiếng nữa và mọi người cứ nghĩ theo cách mọi người muốn, tôi không thể lay động được bởi mỗi người sẽ có cách suy nghĩ và suy diễn riêng, đa số mọi người bị nghĩ hướng tiêu cực
Nếu Trường Giang lên tiếng nói bạn ngộ nhận như Nam Em, bạn sẽ nói sao?
Tôi nghĩ anh Trường Giang không bao giờ có lí do để nói tôi ngộ nhận, vì tôi có nói anh Giang yêu tôi đâu và tôi cũng không có quan hệ tình cảm với anh Giang thì tôi nghĩ những chuyện đó không thể xảy ra.
Hiện tại bạn có đang yêu ai không? Khi bạn chia sẻ chuyện này, liệu rằng người yêu có phản ứng?
Hiện tại tôi không chia sẻ về chuyện tình cảm, nên việc có hay không có tôi sẽ không bật mí, đó là cuộc sống riêng của tôi. Tôi chỉ muốn có công việc thôi, còn sau showbiz tôi vẫn về nhà và là con riêng của mẹ, không thích tụ tập bạn bè.
Cảm ơn Khánh My về những chia sẻ này!
Theo Lam Khánh/nld.com.vn

Tự tử vì hóa đơn tiền điện... quá cao

12/05/2018 16:06

(NLĐO) – Một người bán rau quả vừa tự tử ở bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, với nguyên nhân được cho là tờ hóa đơn tiền điện lên đến gần 13.000 USD.

Anh Jagannath Shelke, 36 tuổi, tự tử hôm 10-5, để lại thư tuyệt mệnh nói hóa đơn tiền điện "quá cao" – gia đình anh nói với đài BBC.
Shelke nhận hóa đơn tiền điện tháng 3 vào tuần cuối cùng của tháng 4. "8 ngày trước anh ấy gọi tôi, tỏ ra lo lắng về số tiền khổng lồ. Shelke nói các quan chức đe dọa tịch thu tài sản của anh" – em trai của Shelke, anh Vitthal, kể với BBC hôm 11-5.
Trong khi đó, con gái anh là Ashwini nghi ngờ sai sót của chính quyền đã khiến cha mình tự tử. Cô nói: "Cha tôi có gánh nặng tài chính khổng lồ và tờ hóa đơn là cú sốc lớn với ông ấy".
Tự tử vì hóa đơn tiền điện... quá cao - Ảnh 1.
Anh Jagannath Shelke tự tử sau khi nhận tờ hóa đơn tiền điện quá "khủng". Ảnh: BBC
Cảnh sát đã xác định nhân viên cơ quan điện lực ra hóa đơn sai. Do nhân viên đọc sai đồng hồ nên lẽ ra số điện mà nhà anh Shelke sử dụng là "6117,8" lại hóa thành "61178" trên tờ hóa đơn. Các quan chức đã tính lại và hóa đơn đúng ra chỉ là 2.800 rupee (tức 41,6 USD).
Gia đình Shelke tố chính quyền không giúp đỡ anh dù anh đã nhiều lần tới cơ quan điện lực khiếu nại.
Sau khi thư tuyệt mệnh của Shelke lan truyền trên mạng xã hội, nhân viên điện lực nêu trên đã bị đình chỉ công tác. Theo ông Suresh Ganeshkar, một kỹ sư cấp cao, trường hợp của Shelke không được giải quyết vì anh không khiếu nại bằng văn bản cho cơ quan điện lực.
Hải Ngọc (Theo BBC)

Mỹ điều máy bay chiến đấu chặn máy bay ném bom Nga gần không phận

Dân trí Mỹ đã triển khai hai máy bay chiến đấu để chặn hai máy bay ném bom của Nga tại không phận quốc tế ở ngoài khơi vùng biển Alaska hôm 11/5.
 >> Mỹ liên tiếp điều máy bay do thám đến sát không phận Nga


Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Bear (Ảnh: Sputnik)
Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Bear (Ảnh: Sputnik)
Sputnik dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) ngày 11/5 cho biết hai máy bay ném bom tàng hình F-22 của Mỹ đã chặn hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga tại không phận quốc tế ở ngoài khơi vùng biển Alaska. Theo thông báo, các máy bay ném bom của Nga được cho là đã đi vào Vùng nhận dạng phòng không Bắc Mỹ (ADIZ).
“Các máy bay Nga đã bị đánh chặn và giám sát bởi các máy bay F-22 cho tới khi các máy bay này rời khỏi vùng ADIZ dọc chuỗi đảo Aleutia về phía tây”, người phát ngôn của NORAD nói, đồng thời cho biết máy bay Nga chưa xâm phạm không phận Mỹ.
Trước đó, Bộ Quốc Phòng Nga ngày 12/5 thông báo các máy bay ném bom Tu-95 và một số máy bay chống ngầm tầm xa Tu-142 đã bay qua vùng biển trung lập thuộc Bắc Băng Dương, biển Bering và biển Okhotsk trong một cuộc diễn tập tiếp nhiên liệu trên không. Các máy bay quân sự của Nga cũng thường xuyên tiến hành các hoạt động bay tuần tra trên các vùng biển và đại dương quốc tế.
Vụ việc xảy ra hôm qua không phải vụ chạm trán đầu tiên giữa các máy bay Nga - Mỹ. Vào sáng 1/5, một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga được cho là đã chặn một máy bay hải quân của Mỹ tại vùng biển Baltic ở cự ly chỉ khoảng 6m trong 9 phút. Giới chức Mỹ mô tả đây là hành động áp sát tuy "an toàn" nhưng "thiếu chuyên nghiệp".
Trước đó hồi tháng 1, máy bay Su-27 của Nga cũng áp sát máy bay EP-3 của Mỹ ở cự ly 1,5m. Hải quân Mỹ khi đó coi hành động áp sát của máy bay Su-27 là "không an toàn và thiếu chuyên nghiệp". Sau vụ việc, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra thông cáo cáo buộc Nga "vi phạm thỏa thuận và vi phạm luật pháp quốc tế".
Thành Đạt
Theo Sputnik

Vì sao tháp nghiêng Pisa không bị động đất đánh sập?



Vì sao tháp nghiêng Pisa không bị động đất đánh sập?
(PLO)- Các nhà khoa học gần đây đã lý giải được câu hỏi mấy trăm năm về lý do tại sao tháp Pisa ở Ý vẫn đứng vững được giữa những trận động đất kinh hoàng, Daily Mail đưa tin.
Được khởi xây vào năm 1173, nhưng phải đến năm 1372 thì tòa tháp mới chính thức được hoàn thành. Ngay trong khi đang xây, tòa tháp đã bắt đầu nghiêng vì lún. Để ổn định cấu trúc tháp không tiếp tục chao nghiêng, một số biện pháp địa kỹ thuật đã được xúc tiến, giữ cho tháp ở nguyên hiện trạng.
Vì sao tháp nghiêng Pisa không bị động đất đánh sập? - ảnh 1Tháp nghiêng Pisa thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Ảnh: AFP
Qua mấy trăm năm lịch sử, đã nhiều lần các nhà kiến trúc sư e ngại rằng tháp sẽ bị sụp đổ hoàn toàn bởi thiên tai động đất. Kể từ năm 1280, đã có bốn trận động đất cực mạnh xảy ra ở khu vực nhưng Pisa vẫn ngang nhiên đứng vững. Điều gì đã khiến tòa tháp cao 58m, và nghiêng một góc 5 độ này trường tồn đến hôm nay?
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra, đó chính là đất. Từ khi khởi công, chính mảnh đất gây ra sự bất ổn định của tòa tháp lại là lý do để tòa tháp đứng vững đến hôm nay. Ngoài ra, chiều cao 58m, và cấu trúc tường làm bằng đá cẩm thạch cực cứng đã tạo nên một tổng thể điều chỉnh các thuộc tính rung của toà tháp khiến nó không còn cộng hưởng với chuyển động của mặt đất trong suốt các trận động đất.
Vì sao tháp nghiêng Pisa không bị động đất đánh sập? - ảnh 2
Chính cấu tạo đất khu vực tháp nghiêng đã giúp nó đứng vững sau bao nhiêu trận động đất. Ảnh: EPA
"Thật trớ trêu khi cũng chính loại đất gây nên sự nghiêng bất ổn định và khiến tháp đứng bên nguy cơ sụp đổ, lại đáng được cảm ơn vì đã giúp nó sống sót qua các sự kiện địa chấn kia" - George Mylonakis, một trong nhóm nghiên cứu cho biết.
Giáo sư Camillo Nuti tại Đại học Roma Tre cùng một nhóm 16 người khác, đã làm việc trong nhiều năm để tìm ra nguyên lý đặc biệt này. Kết quả nghiên cứu này vừa được trình bày tại hội thảo quốc tế và sẽ chính thức công bố tại Hội nghị Kỹ thuật động đất diễn tại Thessaloniki, Hy Lạp vào tháng tới.
TÚ QUYÊN

Thảm kịch kinh hoàng tại Úc, 7 người trong gia đình bị bắn chết

12/05/2018 07:22 GMT+7

TTO - Vụ xả súng được xem là kinh hoàng nhất trong 22 năm qua vừa xảy ra tại một ngôi nhà thuộc vùng quê phía tây nam Úc, 7 người, trong đó có 4 đứa trẻ đã thiệt mạng.

Thảm kịch kinh hoàng tại Úc, 7 người trong gia đình bị bắn chết - Ảnh 1.
Cảnh sát điều tra hiện trường vụ thảm sát tại Osmington, Úc ngày 11-5 - Ảnh: EPA
Theo Đài NBC (Mỹ), cảnh sát Úc đã phát hiện toàn bộ một gia đình 7 người, trong đó có 4 trẻ em đã chết vì những vết thương do súng gây ra ngày 11-5 tại một ngôi nhà ở vùng nông thôn phía tây nam nước Úc.
4 đứa trẻ bị sát hại cùng mẹ và ông bà chúng. Theo truyền thông địa phương, gia đình ba thế hệ này đã chuyển tới sống và trồng cây ăn trái ở làng Osmington từ năm 2015. Đây là ngôi làng có chưa đến 700 cư dân ở gần thị trấn du lịch Margaret River.
Cảnh sát không bình luận về khả năng đây là một vụ tự tự hàng loạt bằng súng, song cũng nói hiện họ không truy lùng nghi phạm nào.
Theo ông Chris Dawson, quan chức cảnh sát bang Tây Úc, cho biết sau khi nhận được điện báo lúc sáng sớm, cảnh sát đã phát hiện các thi thể và hai khẩu súng tại ngôi nhà của gia đình. Cảnh sát cũng không nói rõ ai là người gọi điện thông báo.
Trong khi thi thể của hai người lớn được tìm thấy bên ngoài ngôi nhà, nhưng thi thể còn lại được tìm thấy bên trong. Tất cả những người này đều cùng cư trú tại ngôi nhà đó.
Cảnh sát nói họ không có thông tin nào cho thấy có những nguy cơ an ninh khác với cộng đồng. Điều này có thể cho thấy nghi phạm xả súng đang không lẩn trốn.
Cảnh sát Úc đang cố liên lạc với người thân của các nạn nhân. Ông Dawson từ chối cung cấp thông tin về tên, tuổi của họ.
Ông Philip Alpers, một chuyên gia phân tích về chính sách về súng của Đại học Sydney, cho rằng thảm kịch này có lẽ là vụ thảm sát bằng súng kinh hoàng nhất tại Úc kể từ sau vụ một tay súng đã giết 35 người tại bang Tasmania năm 1996 đã khiến Úc phải ban hành luật quản lý súng đạn nghiêm ngặt hơn.
Theo luật Úc, người nông dân được phép sở hữu súng vì họ có nhu cầu hợp pháp trong việc cần đối phó trước các loài thú lớn hay thú ăn thịt.
Xả súng tại nhà hàng giết 4 người, thanh niên Mỹ khỏa thân rời đi Xả súng tại nhà hàng giết 4 người, thanh niên Mỹ khỏa thân rời đi
TTO - Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 3h25 rạng sáng 22-4 (giờ Mỹ) tại quán ăn Waffle House ở khu vực ngoại ô thành phố Nashville, bang Tennessee (Mỹ). CNN cho biết có 4 người chết và ít nhất hai người khác bị bắn.
D. KIM THOA

Lại thêm một thiếu nữ bị xâm hại và thiêu sống tại Ấn Độ

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ bảy, ngày 12/05/2018 20:37 GMT+7

Hàng loạt tội ác tàn bạo nhằm vào phụ nữ tại Ấn Độ trong những tháng gần đây đang châm ngòi một làn sóng biểu tình lớn trên cả nước. Ảnh: AP

VTV.vn - Lần thứ 3 liên tiếp chỉ trong vòng một tuần đã xảy ra tình trạng cưỡng hiếp rồi thiêu sống nạn nhân tại Ấn Độ.

Mới đây nhất là vụ việc xảy ra với một cô gái 16 tuổi tại làng quê bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ. Còn hai vụ việc cưỡng hiếp và thiêu sống tương tự cũng đã xảy ra ở các địa phương lân cận.
Liên tiếp những vụ việc cưỡng hiếp và thiêu sống xảy ra khiến dư luận vô cùng tức giận, còn Chính phủ Ấn Độ đang phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích. Gần 20 kẻ tình nghi đã bị giam giữ để phục vụ công tác điều tra.
Ấn Độ: Bắt giữ 14 đối tượng sau vụ 1 thiếu nữ bị cưỡng hiếp và thiêu chết Ấn Độ: Bắt giữ 14 đối tượng sau vụ 1 thiếu nữ bị cưỡng hiếp và thiêu chết
VTV.vn - Cảnh sát Ấn độ vừa bắt giữ 14 đối tượng nghi liên quan đến vụ một thiếu nữ bị cưỡng hiếp, sau đó bị thiêu chết.

Không đòn roi, la mắng, cách phạt trẻ hư của người Anh vẫn rất hiệu quả

Thứ Bảy, ngày 12/05/2018 17:01 PM (GMT+7)

Hình phạt của giáo viên ở trường học luôn là một vấn đề được mọi người quan tâm. Một số ý kiến cho rằng giáo dục trẻ em hiện nay là quá “nhân từ” so với trước đây, việc nuôi dưỡng, dạy bảo một đứa trẻ thật sự không dễ dàng gì.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Trừng phạt bằng cách đánh, mắng là cấm
Không đòn roi, la mắng, cách phạt trẻ hư của người Anh vẫn rất hiệu quả - 1
Trước đây, một giáo viên người Anh đã dùng thước kẻ đánh vào mông và tay của học sinh. Tuy nhiên vào năm 1986, một trường công lập đã ra điều luật cấm sử dụng hình phạt bạo lực với học sinh. Năm 1980, việc lạm dụng trẻ em trở thành một vấn đề đáng báo động trong xã hội, vì thế mà Liên Hợp Quốc đã ban hành bộ luật về quyền của trẻ em.
Giáo viên sẽ mắng gì, mắng sao cho hiệu quả
Hiện nay ở Anh, mỗi trường sẽ có những quy tắc và hình phạt riêng. Tuy nhiên, người ta đã tạo ra được sự kết hợp giữa việc mắng gì và mắng như thế nào để hiệu quả tốt nhất cho trẻ.
Các hành động có thể mắng trẻ em ví dụ như ném đồ đạc, nói chuyện trong lớp, vẽ graffiti lên vở, tường, không nghe lời hướng dẫn của giáo viên, bắt nạt các bạn...hoặc có thái độ kiêu ngạo, hành động bạo lực, thì theo mức độ mà có cách trừng phạt nặng như đuổi học hoặc đình chỉ học một thời gian.
Ngoài ra, có 5 giai đoạn để giáo viên la mắng, trừng phạt trẻ. Bắt đầu từ “nhắc nhở” lần 1, lần 2, tiếp theo là “cảnh báo”, sau đó “hết giờ” và buộc ra khỏi lớp học.
Không đòn roi, la mắng, cách phạt trẻ hư của người Anh vẫn rất hiệu quả - 2
Ví dụ trong lần nhắc nhở đầu tiên, giáo viên phải đưa ra những câu nói cụ thể, rõ ràng để trẻ biết việc mình đang nói chuyện riêng hay làm gì đó là sai. Nếu hành động của trẻ vẫn lặp lại trên 2 lần và tối đa 3 lần mà vẫn không thay đổi, hãy yêu cầu trẻ rời khỏi phòng học trong 5 phút để không gây ảnh hưởng cho các bạn khác.
Trong khi sử dụng hình phạt giới hạn thời gian. Ở mốc 4 giai đoạn đầu, giáo viên sẽ cho học sinh cơ hội để sửa sai, nếu không chấp nhận, bắt buộc phải chuyển sang giai đoạn 5 và buộc ra khỏi lớp. Việc làm này không chỉ thúc giục trẻ về thời gian, mà cả giáo viên và học sinh có được sự bình tĩnh để suy nghĩ.
Nhất định phải có sự nhất quán trong cách mắng
Với cách mắng và trừng phạt trẻ khi chúng hư, nó không chỉ được sử dụng trong mỗi trường học. Khi ở nhà, bản thân bố mẹ cũng cần phải áp dụng theo nguyên tắc này. Nếu không có sự thống nhất giữa cách kỷ luật trẻ, trẻ sẽ không hiểu tại sao mình lại bị phạt như vậy.
Không đòn roi, la mắng, cách phạt trẻ hư của người Anh vẫn rất hiệu quả - 3
Cách kỷ luật trẻ ở nước Anh được mọi người đánh giá là rõ ràng, trẻ dễ hiểu và tiếp thu. Nó giống như một cách phạt trong bóng đá là thẻ vàng và thẻ đỏ.
7 bài học nuôi dạy con kiểu Nhật khiến cả thế giới ngưỡng mộ
Nhật Bản có quá nhiều thứ để tất cả mọi người ngưỡng mộ, học tập theo, nhất là về cách giáo dục và nuôi dạy...
Theo PHAN HẰNG (Theo Mamapress) (Dân Việt)

Xôn xao việc nữ sinh Mỹ mặc đồ lót thuyết trình tốt nghiệp

  • 11 tháng 5 2018


Bản quyền hình ảnh Facebook
Image caption
Mỹ, sinh viên, giáo dục Sinh viên Letitia Chai 'lột đồ' trong buổi thuyết trình tốt nghiệp

Nữ sinh người Mỹ Letitia Chai phản ứng góp ý của một giáo sư về trang phục bằng cách mặc mỗi đồ lót trong buổi cô thuyết trình tốt nghiệp.
Trước đó, trong buổi thuyết trình thử, Letitia Chai, sinh viên năm cuối Đại học Cornell (Mỹ) mặc áo sơ minh xanh dương và quần short.
Giáo sư Rebekah Maggor được cho là đã hỏi cô: "Đó thực sự là thứ mà em sẽ mặc ư?" và nói chiếc quần 'quá ngắn', theo trang New York Post.
Trên Facebook cá nhân, Letitia Chai thuật lại: "Vị giáo sư nói với tôi, trước mặt cả lớp, rằng tôi đang khiến các sinh viên nam tập trung vào cơ thể tôi thay vì nội dung bài thuyết trình."
Việt Nam: Chiếc xe đò mang tên Đại học
'Nhiều người không phục về cách phong GS ở VN'
Vụ GS Trương Nguyện Thành: Sửa Luật Đại học?
"Tôi nghĩ là tôi đã kinh ngạc đến nỗi không biết phải phản ứng thế nào", Chai nói với tờ Co.
Chai đã bước ra khỏi phòng với những giọt nước mắt giận giữ, sau khi hỏi cả lớp: "Tôi có xúc phạm mọi người về mặt đạo đức hay không?"
Chai cũng kể lại vị giáo sư sau đó bước ra hỏi cô rằng mẹ cô nghĩ gì về trang phục của cô hôm đó.
"Mẹ tôi là giáo sư nghiên cứu về giới tính và nữ quyền. Mẹ tôi không có vấn đề gì với quần đùi của tôi," Chai nói.
Một số sinh viên ủng hộ Chai, nói rằng vị giáo sư cư xử không phù hợp và đặt câu hỏi về định kiến của bà về nam giới, nhưng một sinh viên quốc tế thì đứng về phía giáo sư, nói rằng Chai nên ăn mặc thận trọng hơn.
Tối hôm đó, Chai viết trên Facebook về sự việc và mời các sinh viên tới dự buổi thuyết trình của cô hôm thứ Bảy với trang phục lót mà họ ưa thích nhất.
Cô Chai sau đó cởi áo ngoài, để lộ đồ lót, livestream buổi thuyết trình, có bố mẹ cô từ Korean theo dõi qua màn hình từ Hàn Quốc.
Có 28 trong số 44 người trong phòng cũng cởi quần áo ngoài, phô bày đồ lót trong buổi thuyết trình của Chai, tờ New York Post cho hay.
Vị giáo sư của Chai nói với tờ The Sun rằng bà không yêu cầu sinh viên phải mặc gì hoặc mặc thế nào cho phù hợp. "Tôi nói họ tự suy nghĩ và đưa ra quyết định phù hợp", giáo sư Rebekah Maggor nói.
Có 11 trong số 13 sinh viên trong lớp tuyên bố ủng hộ phản ứng của Chai, nhưng không phải ủng hộ 'phiên bản' sự việc mà Chai kể lại.
Các sinh viên này cho hay "trong khi có sai sót trong từ ngữ" về phía vị giáo sư, thực ra bà chỉ cố gắng truyền đạt tầm quan trọng của tính chuyên nghiêp trong các tình huống nói chuyện trước công chúng.
Phản ứng trên mạng xã hội chia làm hai phe trước cách hành xử của Chai.

Một vài ý kiến nổi bật:

Sam Samaritan: Nếu chúng ta có thêm nhiều sinh viên điên rồ như vậy thì chúng ta hẳn sẽ rất muốn được nhận vào trường này?
Thảo An Nguyễn Thị: Sinh viên gì mà vô liêm sỉ như vậy. Cô này học được cái gì?
Matt Lovely: Khi cô ta đi làm và ông chủ nói cần ăn mặc theo chuẩn mực công ty thì cô ta sẽ làm như vậy một lần nữa…. Đây là lý do vì sao tuổi bầu cử là 25… Phản ứng như vậy chỉ chứng tỏ là những học sinh này cần phải được va chạm thực tế, bởi vì chúng không biết tí gì rằng đời thực không như những bong bóng mà chúng đang sống bên trong.
Ryan Patrick: Cô ấy chỉ đang cố gắng chứng tỏ trang phục không phải vấn đề mà phải điểm chính là phẩm chất của bài thuyết trình. Nếu chúng ta quan tâm tới việc mọi người trông như thế nào thì chúng ta sẽ không bao giờ trưởng thành. Một số người có thể nghèo nhưng có ý tưởng tuyệt vời, và chúng ta có thể gạt họ đi chỉ vì trang phục không thích hợp do họ thiếu tiền.
Sherine Abboud: Tôi hiểu [phản ứng của cô ấy] nhưng tôi cũng tin vào việc ăn mặc phù hợp tùy tình huống. Nào hãy cho tôi biết có phải bạn sẽ mặc short tới buổi phỏng vấn xin việc? Nếu bạn đang muốn gây ấn tượng tốt ban đầu cho sếp tương lai và bạn bước vào với quần short và dép tông, bạn nghĩ là người ta sẽ tuyển bạn ư? Xin lỗi nhưng nếu tôi là nhà tuyển dụng, tôi chắc chắn không tuyển bạn. Bạn có thể là người tài năng và chăm chỉ nhất mà tôi từng gặp nhưng nếu bạn không ăn mặc một cách chuyên nghiệp thì nó không có tác dụng. Chẳng ai nói là bạn phải mặc quần áo đắt tiền cả.
Chính Tâm Nguyễn: Không chắc là tôi sẽ ủng hộ cô ấy làm như vậy… Cô ấy không phải là một hình mẫu mà tôi muốn con gái tôi học theo. Nếu tôi là giáo viên, tôi sẽ tống cỏ cô ta ra khỏi lớp. Nếu cô ta làm vậy trong buổi phỏng vấn của tôi, tôi sẽ chấm dứt và yêu cầu cô ta rời đi. Không biết tại sao một số người lại ủng hộ cô ta nhân danh tự do hay bất cứ cái gì đi nữa!

Thêm trường hợp chứng minh cha và con gái luôn có tình cảm sâu đậm: Cùng học và tốt nghiệp đại học trong 1 ngày

Minh Hải, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 13/05/2018

Trải qua nhiều khó khăn, nhiều lần gián đoạn việc học, cuối cùng quả ngọt cũng đến với hai cha con Craig Manning và Juliana khi có thể cùng nhau nhận bằng đại học trong cùng một ngày.

Tờ Daily Mail ngày 12/5 vừa đưa tin về một trường hợp khá hy hữu khi cả bố và con gái cùng tốt nghiệp đại học trong cùng một ngày tại Mỹ.  Người cha 47 tuổi tên là Craig Manning và con gái Juliana (22 tuổi) cùng tốt nghiệp Đại học Temple, Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ.
Thêm trường hợp chứng minh cha và con gái luôn có tình cảm sâu đậm: Cùng học và tốt nghiệp đại học trong 1 ngày - Ảnh 1.
Còn gì hạnh phúc hơn khi cha và con gái tốt nghiệp đại học cùng một ngày
Thêm trường hợp chứng minh cha và con gái luôn có tình cảm sâu đậm: Cùng học và tốt nghiệp đại học trong 1 ngày - Ảnh 2.
Gia đình hạnh phúc của Craig Manning
Ông Craig Manning tốt nghiệp bằng cử nhân về nghệ thuật điện ảnh và truyền thông, còn Juliana có tận 2 bằng về ngôn ngữ học và viết sáng tạo bằng tiếng Pháp, tiếng Anh.
Craig Manning từng theo học tại một trường cao đẳng cộng đồng, nhưng sau đó bỏ dở vì cả gia đình từng phải chuyển sang Đức để đáp ứng yêu cầu công việc của vợ ông trong Không quân Mỹ. Ông Craig hoàn thành chương trình học ở Temple khi đang làm việc toàn thời gian.
Ông chia sẻ: "Tôi từng mặc cảm và không định theo đuổi mục tiêu tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, vợ luôn khuyến khích, muốn tôi trở thành tấm gương cho ba con."
Còn Juliana có thể nói thành thạo tiếng Tây Ban Nha, tiếng Latin, tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Anh.
Thêm trường hợp chứng minh cha và con gái luôn có tình cảm sâu đậm: Cùng học và tốt nghiệp đại học trong 1 ngày - Ảnh 3.
Thêm trường hợp chứng minh cha và con gái luôn có tình cảm sâu đậm: Cùng học và tốt nghiệp đại học trong 1 ngày - Ảnh 4.
Juliana và cha của mình vui vẻ trong ngày tốt nghiệp đại học trọng đại
Thêm trường hợp chứng minh cha và con gái luôn có tình cảm sâu đậm: Cùng học và tốt nghiệp đại học trong 1 ngày - Ảnh 5.
Đại học Temple

Cặp đôi say sưa "mây mưa" làm náo loạn bãi tắm công cộng

Dân trí Đoạn clip quay lại cảnh nóng bỏng xuất hiện trên trang web chuyên chia sẻ video Liveleak. Người phụ nữ diện bikini màu đen trong khi người đàn ông để mình trần. Dù chỉ kéo dài 6 phút nhưng hành vi của cặp đôi đã làm náo loạn bãi biển Seabright State ở Santa Cruz.
 >> Chiếc áo có thiết kế kỳ lạ "nửa chính chuyên nửa hoang dã" trị giá hàng ngàn USD
 >> Can ngăn hai người vợ đánh nhau, chồng bị đâm chết

Nhân chứng đã quay lại cảnh nóng và đăng tải lên mạng
Nhân chứng đã quay lại cảnh nóng và đăng tải lên mạng

Trong video có rất nhiều du khách đi lại trên bãi biển
Trong video có rất nhiều du khách đi lại trên bãi biển
Rất nhiều người trên bãi biển đã trở thành nhân chứng bất đắc dĩ cho cặp đôi trẻ tuổi. Tuy nhiên, hai người không hề để ý. Họ chỉ chịu “ngừng yêu” khi một cảnh sát bãi biển lái xe lại gần rồi yêu cầu cặp đôi dừng lại trong giận dữ. Viên cảnh sát đã cố gắng giải thích cho họ rằng làm chuyện nhạy cảm giữa bãi biển công cộng là sai trái và ảnh hưởng không tốt tới cảnh quan.
Cặp đôi vội vàng ngồi dậy tìm quần áo khi cảnh sát hỏi thăm
Cặp đôi vội vàng ngồi dậy tìm quần áo khi cảnh sát hỏi thăm
Sau khi được đăng tải trên mạng, đoạn video đã thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Đa số mọi người cho rằng hành vi của cặp đôi là cực kỳ “bẩn thỉu”. Một số cư dân mạng cảm thấy cặp đôi nên bị xử phạt cho “chuyện yêu” của mình trong khi một số khác lại lo ngại rằng bọn trẻ trên bãi biển có thể nhìn thấy.
Bãi biển Seabright State thuộc thành phố Santa Cruz không chỉ là địa điểm thu hút nhiều du khách mà còn có hơn 60.000 cư dân sinh sống quanh đây. Vào mùa du lịch, rất nhiều gia đình đưa con đến Seabright State để tắm biển cũng như chơi các trò chơi như bóng chuyền, bơi lội, lướt sóng, lướt ván.
Trà Xanh
Theo TS

Olympic Vật lý châu Á 2018: Việt Nam thắng lớn với 4 HCV, xếp thứ 3 toàn đoàn

Dân trí 8/8 học sinh của đoàn Việt Nam đều giành huy chương, trong đó có 4 giải vàng, 2 giải bạc và 2 giải đồng tại Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19. Đây là thành tích cao nhất của đoàn Việt Nam trong các kỳ tham dự Olympic châu Á nội dung này.

Chiều ngày 12/5, lễ bế mạc Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19 (Asian Physics Olympiad, viết tắt là AphO 2018) được tổ chức tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Tất cả 8 thí sinh của đội tuyển Việt Nam đều giành huy chương tại Olympic Vật lý châu Á 2018. Trong đó, 4 huy chương vàng của Việt Nam được trao cho học sinh Trần Đức Huy (lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Long (lớp 12, THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá), Nguyễn Văn Thành Lợi (lớp 12, THPT chuyên Quang Trung, Bình Phước) và Trịnh Duy Hiếu (lớp 11, THPT chuyên Bắc Giang).
2 học sinh được huy chương bạc là Nguyễn Xuân Tân (lớp 11, THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Văn Duy (lớp 12, THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội).
Học sinh Lê Cao Anh (lớp 12, THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá) và Lê Kỳ Nam (lớp 12, THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh) đạt huy chương đồng.
Ngoài ra, học sinh Trần Đức Huy được trao thêm giải thưởng "Thí sinh nước chủ nhà có kết quả xuất sắc nhất".
Như vậy, 5 thí sinh xuất sắc sẽ được chọn làm thành viên chính thức của đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế - IPhO 2018 tổ chức tại Bồ Đào Nha từ ngày 21-29/7/2018 gồm: Nguyễn Văn Thành Lợi, Trần Đức Huy, Nguyễn Ngọc Long, Trịnh Duy Hiếu, Nguyễn Xuân Tân.

13 Huy chương Bạc được trao tại APhO 2018.
24 Huy chương Đồng được trao tại APhO 2018.
4 Huy chương Vàng của đội tuyển Việt Nam.
Tại lễ bế mạc, ông Leong Chuan Kwek – Chủ tịch APhO gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Việt Nam và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội – đơn vị chủ trì đăng cai và hỗ trợ nhiệt tình trong suốt thời gian kì thi diễn ra.
Ông Leong Chuan Kwek nhấn mạnh: “Giáo dục là một phần quan trọng trong quá trình thúc đẩy quốc gia tiến bộ. Đối với Chính phủ và người dân Việt Nam, tôi có thể khẳng định rằng việc đầu tư vào sự kiện giáo dục sẽ thúc đẩy đất nước tiến xa hơn trong việc phát triển kinh tế xã hội và nền tảng khoa học trong tương lai”.
Đồng thời, Chủ tịch AphO gửi gắm tới toàn thể thí sinh tham dự: “Dù các bạn được bao nhiêu điểm, kết quả của các bạn ra sao, các bạn làm bài như thế nào, thì hôm nay hãy gạt sang một bên. Ngày hôm nay là cơ hội cuối cùng để các bạn tạo nên tình bạn đẹp với những người bạn khác…
Vậy nên, các bạn hãy giữ liên lạc với nhau và tôi hi vọng rằng các bạn sẽ trân trọng những kỉ niệm tuyệt vời trong 9 ngày qua khi trở về quê hương".

Ông Leong Chuan Kwek – Chủ tịch APhO phát biểu tại lễ bế mạc.
Ông Leong Chuan Kwek – Chủ tịch APhO phát biểu tại lễ bế mạc.
PGS Hoàng Minh Sơn – Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức APhO 2018 cho biết: "Kết quả kỳ thi năm nay cho thấy có nhiều thí sinh đã biết vận dụng một cách sáng tạo các kiến thức vật lý và các kĩ năng thực nghiệm để giải bài thi và do vậy đã đạt được kết quả xuất sắc.
Tôi đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và sáng tạo của các tài năng trẻ này. Chính các em đã góp phần quan trọng trong việc tổ chức thành công của kỳ thi năm nay và xứng đáng nhận được những lời chúc mừng tốt đẹp nhất”.
Thí sinh Trịnh Duy Hiếu (THPT chuyên Bắc Giang) – Huy chương Vàng Olympic Vật lí châu Á lần thứ 19 chia sẻ: “Em cảm thấy rất sung sướng và tự hào khi nhận được Huy chương Vàng.
Em đã trở thành 1 trong 5 người được chọn để tham dự kì thi Olympic Vật lý Quốc tế - IPhO 2018 tổ chức tại Bồ Đào Nha. Em sẽ cố gắng hết sức để đạt thành tích cao".
Theo kế hoạch, Olympic Vật lý châu Á lần thứ 20 năm 2019 sẽ được tổ chức tại Australia.
Bà Tracey Byrne – Đại diện Australia nhận cờ đăng cai tổ chức kì thi năm 2019.
Bà Tracey Byrne – Đại diện Australia nhận cờ đăng cai tổ chức kì thi năm 2019.

Hồng Vân

Đây là những lý do tại sao chúng ta nên tin rằng mình đang sống trong hệ thống Đa vũ trụ

TNS, Theo Trí Thức Trẻ 15:16 12/05/2018

Vì dường như chỉ có học thuyết này mới có thể giải thích cho sự vô tận của vũ trụ.

Vào năm 1957, nhà khoa học trẻ tuổi Everet Hugh đã cho ra đời một lý thuyết tưởng như điên rồ tại thời điểm đó: thuyết đa vũ trụ. Lý thuyết này đã gần như không được ai trong giới khoa học tại thời điểm đó chấp nhận. Nhưng chỉ vài thập kỷ sau, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn.
Không chỉ nổi lên như là một trong những lý thuyết nổi tiếng nhất trong lĩnh vực vật lý lý thuyết, mà hơn nữa, lý thuyết này còn là chủ đề cho vô số các tác phẩm khoa học viễn tưởng. Tất cả mọi biến cố, những lựa chọn xảy ra trong cuộc đời bạn, rất có thể sẽ rẽ theo những hướng đi hoàn toàn khác trong các vũ trụ song song với vũ trụ chúng ta đang tồn tại.
Đây là những lý do tại sao chúng ta nên tin rằng mình đang sống trong hệ thống Đa vũ trụ - Ảnh 1.
Vậy có thực sự là chúng ta đang sống trong hệ thống đa vũ trụ hay không? Không ai có thể dám chắc về điều này, nhưng dưới đây là những lý do cho thấy rất có thể lý thuyết này là có thật.
1. Lý thuyết về con mèo của Schrodinger
Trước khi lý thuyết đa vũ trụ của Everett ra đời, giới vật lý học đang rất đau đầu trước những mâu thuẫn giữa hai hệ thống vật lý: hệ thống vật lý lượng tử và hệ thống vật lý thường quy. Những mâu thuẫn này có thể được giải thích một cách đơn giản qua thực nghiệm con mèo trong chiếc hộp của Schrodinger.
Cho đến khi bạn mở chiếc hộp ra, thì con mèo trong chiếc hộp tồn tại song song cả hai trạng thái mâu thuẫn nhau: vừa sống vừa chết.
Đây là những lý do tại sao chúng ta nên tin rằng mình đang sống trong hệ thống Đa vũ trụ - Ảnh 2.
Nhưng với thuyết đa vũ trụ, mâu thuẫn trên hoàn toàn có thể được giải quyết. Khi bạn mở chiếc hộp ra, thực tại sẽ phân chia thành hai con đường song song - tại một phiên bản bạn sẽ nhìn thấy con mèo đã chết, và tại phiên bản còn lại con mèo sẽ vẫn còn sống.
2. Đó là cách mà thực tại kéo dài đến vô tận
Nếu không gian là vô tận, điều này đồng nghĩa với việc phải tồn tại một hệ thống đa vũ trụ với vô số các thực tại song song với nhau.
Số lượng vật chất tồn tại trong vũ trụ là hữu hạn. Cũng giống như 52 quân bài trong một bộ bài, nếu bạn xáo bài với số lần đủ nhiều, rồi cũng sẽ đến lúc trình tự các quân bài sẽ lặp lại như ban đầu. Điều tương tự cũng xảy ra với vũ trụ vô tận - khi số lượng các thực tế song song là vô hạn, rồi sẽ có lúc vật chất phải lặp lại trình tự của mình.
Đây là những lý do tại sao chúng ta nên tin rằng mình đang sống trong hệ thống Đa vũ trụ - Ảnh 3.
Một hệ thống vũ trụ song song với số lượng vô hạn các thực tế tồn tại tương đương nhau, chứa đựng những nội dung chỉ khác nhau đôi chút - đây sẽ là lời giải thích hợp lý cho sự lặp lại của trật tự sắp xếp hệ thống vật chất trong vũ trụ
3. Lời giải đáp cho sự hình thành và kết thúc của vũ trụ
Nếu Big Bang là khởi đầu của vũ trụ thì đâu là yếu tố kích phát nó, và điều gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang này? Liệu sẽ có ngày vũ trụ chấm dứt sự tồn tại của mình? Và điều gì sẽ tiếp diễn sau đó? Đây là những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Thuyết đa vũ trụ có thể cung cấp lời giải thích cho tất cả những nghi vấn trên. Giới khoa học đã đặt ra giả thiết rằng, việc tồn tại các thực tế song song chính là hiện tượng được đặt tên là mô hình Braneworld. Mô hình này tồn tại ở rất nhiều chiều không gian khác nhau, nhưng chúng ta chưa thể phát hiện ra chúng, bởi các giác quan của con người đã giới hạn chúng ta chỉ trong ba chiều không gian của mình.
Đây là những lý do tại sao chúng ta nên tin rằng mình đang sống trong hệ thống Đa vũ trụ - Ảnh 4.
Nhiều nhà khoa học tin rằng, trong mô hình này, các thế giới được sắp xếp tựa như những lát bánh mì xếp song song với nhau. Những thế giới này tồn tại độc lập và riêng biệt, nhưng sẽ có lúc có sự giao thoa và va chạm giữa những thế giới này với nhau. Tương tác xảy ra từ các vụ va chạm này sẽ tạo ra nguồn năng lượng đủ lớn để lặp lại vụ nổ Big Bang, từ đó chấm dứt tồn tại của vũ trụ cũ và mở ra một kỷ nguyên mới.
4. Vũ trụ là quá rộng lớn để chúng ta có thể loại trừ sự tồn tại của các thực tế song song
Thậm chí chúng ta còn chưa khám phá hết những bí ẩn ở trên Trái đất này, chưa nói đến vũ trụ với quy mô rộng lớn hơn gấp nhiều lần. Sự vô tận của vũ trụ vẫn là điều chưa ai dám chắc, do đó chưa thể loại trừ được sự tồn tại của một vũ trụ khác, song song với vũ trụ mà chúng ta đang sinh sống.
Đây là những lý do tại sao chúng ta nên tin rằng mình đang sống trong hệ thống Đa vũ trụ - Ảnh 5.
Các nhà khoa học đã ước tính rằng vũ trụ có tuổi thọ vào khoảng 13,8 tỷ năm - điều này đồng nghĩa với việc chúng ta chỉ có thể phát hiện ra những nguồn ánh sáng tiếp cận với chúng ta trong khoảng thời gian này. Nếu có một vũ trụ khác tồn tại với khoảng cách lớn hơn 13,8 tỷ năm ánh sáng, hoặc đơn giản tồn là tồn tại ở trong một chiều không gian khác, sẽ chẳng có cách nào để chúng ta biết về sự tồn tại đó.
5. Thuyết đa vũ trụ với vô số các khả năng có thể là lý do duy nhất là loài người đang tồn tại
Nếu như neutron chỉ cần có kích thước lớn hơn 0,2% so với hiện tại, chúng sẽ trở nên bất ổn tới mức bị phá hủy thành các hạt nhỏ hơn, và các nguyên tử sẽ chẳng thể tồn tại được. Nếu trọng lực chỉ cần mạnh hơn đôi chút, vật chất trên Trái đất sẽ bị hút chặt hơn về phía trung tâm, và lõi Trái đất sẽ nhanh chóng thiêu rụi tất cả trong chỉ khoảng vài triệu năm. Con người sẽ không có bất cứ cơ may nào tồn tại trên mặt đất cả.
Đây là những lý do tại sao chúng ta nên tin rằng mình đang sống trong hệ thống Đa vũ trụ - Ảnh 6.
Sự cân bằng tuyệt đối của vạn vật trên Trái đất này, trong mắt một số người, là do sức mạnh của đấng tối cao chi phối. Nhưng thuyết đa vũ trụ có thể đưa ra lời giải mang tính chất khoa học hơn. Ở tất cả những vũ trụ song song khác, nơi sự cân bằng của những yếu tố vật chất không được duy trì, sự sống sẽ không thể nào đầm hoa nảy chồi như trong vũ trụ mà chúng ta đang tồn tại. Sự cân bằng tuyệt đối này có thể chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ nhưng, với vô số các khả năng có thể xảy ra, đó là điều hoàn toàn có thể.
6. Du hành xuyên thời gian giờ không thể tạo ra những xáo trộn trong dòng thời gian được nữa
Du hành xuyên thời gian và những nghịch lý mà nó tạo ra vẫn là vấn đề đau đầu mà khoa học chưa thể giải đáp một cách thấu đáo. Với thuyết đa vũ trụ, giờ đây, khi bạn quay ngược thời gian về một thời điểm nào đó trong quá khứ, những tác động bạn tạo ra sẽ không còn gây ra thay đổi trên một vũ trụ duy nhất nữa.
Đây là những lý do tại sao chúng ta nên tin rằng mình đang sống trong hệ thống Đa vũ trụ - Ảnh 7.
Thay vào đó bạn đã vô tình tạo ra một vũ trụ song song hoàn toàn mới, nơi mọi khả năng sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác kể từ thời điểm bạn tác động lên quá khứ.
7. Nó phù hợp với những hiểu biết của chúng ta về vũ trụ
Đã xa rồi cái thời loài người vẫn tưởng rằng mình là trung tâm của vũ trụ, và mọi hành tinh đều phải xoay quanh Trái đất. Giờ đây chúng ta đã biết rằng mình chỉ là một phần cực kỳ nhỏ bé trong dải ngân hà, tồn tại giữa vô số các dải ngân hà khác trong vũ trụ.
Đây là những lý do tại sao chúng ta nên tin rằng mình đang sống trong hệ thống Đa vũ trụ - Ảnh 8.
Thuyết đa vũ trụ sẽ khiến điều này trở nên càng hợp lý hơn. Nếu thực sự có những vũ trụ song song khác tồn tại, điều đó đồng nghĩa với việc loài người chúng ta chẳng có gì đặc biệt, bởi sẽ có vô số các phiên bản khác của chính ta đang tồn tại trong vũ trụ song song khác.
Tham khảo: Howstuffworks

Top 10 câu nói nổi tiếng của Richard Feynman

Richard Phillips Feynman (1918-1988) là nhà vật lý Mỹ gốc Do Thái, nổi tiếng vì không chỉ là một nhà khoa học thiên tài, mà còn là một nhà sư phạm tuyệt đỉnh.
Khi còn sống, Feynman được rất nhiều người mến mộ nhờ khả năng giải thích các vấn đề mang tính phức tạp nhất của vật lý theo cách mà hầu hết mọi người đều có thể hiểu.

Những năm sau Chiến tranh Thế giới II, Feynman đã tìm ra một phương pháp mới rất hiệu quả trong nhận thức về cơ học lượng tử, mang lại cho ông giải Nobel Vật lý 1965.

Ông còn áp dụng thuyết lượng tử để giải thích tính siêu chảy của helium lỏng, cơ sở cho việc xây dựng lý thuyết siêu dẫn sau này.

Ông còn đưa ra biểu đồ Feynman, rất hữu ích trong việc tính toán tương tác của các hạt trong không-thời gian và là cơ sở cho thuyết dây lẫn thuyết M. Năm 1959, Feynman có bài phát biểu nổi tiếng “Còn những khoảng trống ở cấp vi mô” (There is a plenty room at the bottom), mở ra hướng đi mới trong lĩnh vực nano, vì thế mà ông cũng được xem như là người khai sinh ra ngành khoa học và công nghệ nano.

Richard Feynman là người đầu tiên đặt nền móng cho công nghệ nano, nhưng phải tới 20 năm sau người ta mới thực sự nghiên cứu và phát triển công nghệ này. Ảnh: Forbes.com

Richard Feynman là người đầu tiên đặt nền móng cho công nghệ nano, nhưng phải tới 20 năm sau người ta mới thực sự nghiên cứu và phát triển công nghệ này. Ảnh: Forbes.com

Các tác phẩm tổng hợp, bài viết, cuộc trò chuyện và bản viết tay ngẫu hứng của ông đã mang tới một nguồn tri thức phong phú và nhiều lời khuyên giàu ý nghĩa cho nhân loại, nhờ những hiểu biết sâu sắc trên nhiều lĩnh vực: khoa học tự nhiên, xã hội và trải nghiệm cuộc sống.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Richard Feyman (11/5/1918 – 11/5/2018), chúng ta cùng tưởng niệm nhà vật lý vĩ đại qua 10 câu nói nổi tiếng nhất của ông:


10) “Nếu tất cả tri thức khoa học cùng bị hủy diệt, như một trận đại hồng thủy nào đó, và chỉ có thể để lại duy nhất một câu nói cho các thế hệ mai sau, làm sao để truyền đạt được nhiều thông tin nhất với số chữ tối thiểu? Tôi tin đó là thuyết nguyên tử …. rằng tất cả mọi thứ đều được cấu tạo từ nguyên tử – những vật chất chuyển động không ngừng, hấp dẫn lẫn nhau ở khoảng cách rất nhỏ, nhưng nhất quyết không để để bị chèn lẫn vào nhau.”

9) “Chẳng có bất cứ hành động nào của các sinh vật sống là không thể hiểu được, khi tất cả đều được cấu tạo từ các nguyên tử và hoạt động tuân theo các quy luật vật lý.

8) “Để một công nghệ thành công, thực tiễn luôn phải đi trước công chúng một bước, bởi tự nhiên vốn không thể bị dối lừa.

7) “Bằng kiến thức về thế giới xung quanh, tôi cho rằng các báo cáo liên quan đến đĩa bay chắc chắn chỉ là kết quả phi lý của những kiến thức vốn có về Trái đất, hơn là những nỗ lực để đi tìm kiếm tri thức chưa từng được biết đến bên ngoài Trái Đất nhờ lý tính.

6) “Rất có thể những thứ mà bạn nghĩ rằng khả thi lại là không đúng. Thực ra đây chỉ là một quy tắc chung trong các thuyết vật lý: bất kể thứ gì mà một người đang nghĩ thì nó thường luôn sai”.

5) “Cái gì là cần thiết cho “sự tồn tại của khoa học”, và tính chất của tự nhiên thường không thể được quyết định bằng những tiên đề hoa mỹ, mà luôn phải bằng việc làm của chúng ta, và bởi chính bản thân tự nhiên.”

4) “Còn những khoảng trống ở cấp vi mô.”

3) “Tự nhiên không chỉ có thuyết lượng tử và thuyết tương đối. Và nếu bạn muốn làm một bản mô phỏng của tự nhiên, thì tốt hơn hãy làm cơ học lượng tử đi."

2) “Tôi nghĩ mình có thể nói, rằng không ai thực sự hiểu cơ học lượng tử."

1) “Nguyên tắc đầu tiên là đừng tự lừa dối bản thân, bởi bản thân chính là người dễ bị lừa nhất.”


Khí quyển Trái Đất nặng bao nhiêu cân?

Dân trí Đã bao giờ bạn thắc mắc rằng, nếu đặt toàn bộ bầu khí quyển của Trái Đất lên một chiếc cân đặc biệt thì kết quả nhận được sẽ là bao nhiêu? Dám chắc đáp án được tiết lộ trong bài viết dưới đây sẽ khiến không ít người phải ngạc nhiên!

Vào năm 1798, nhà vật lý học Henry Cavendish (Vương quốc Anh) đã trở thành người đầu tiên trên thế giới tính toán được gần chính xác khối lượng của trái đất. Để đạt được thành quả này, Henry Cavendish đã phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện cơ sở lý thuyết cũng như phương pháp tính.
Về cơ bản, nhà vật lý này đã tính toán khối lượng riêng hành tinh của chúng ta, dựa trên giá trị lực hấp dẫn (G) của trái đất, đã được nhà bác học Isaac Newton đưa ra vào năm 1687, kết hợp cùng thí nghiệm đo lực hấp dẫn giữa 2 quả bóng chì nặng lần lượt 0,73 kg và 158 kg mà ông tự thực hiện.
Nhà vật lý học Henry Cavendish.
Nhà vật lý học Henry Cavendish.
Kêt quả mà Henry Cavendish đã đưa ra về khối lượng trái đất là: 6.000.000.000.000.000.000.000.000 kg (6x10^24 kg). Và bạn sẽ cảm thấy thực sự thán phục nhà vật lý này khi chỉ với các công cụ thô sơ của thế kỷ 18, mà ông đã đưa ra đáp án chỉ sai lệch so với khối lượng thực (đã được tính toán lại bằng công nghệ hiện đại) của trái đất khoảng 1%.
Quay trở lại với câu hỏi đề bài, chúng ta cần biết rằng, bao quanh trái đất là một lớp dày không khí, gọi là bầu khí quyển. Theo các các nhà khoa học, khí quyển được cấu tạo bởi gần 20 chất khí khác nhau, với 2 khí chính là Oxy và Nitơ. Ngoài ra, trong này còn có thêm hơi nước và các hạt bụi nhỏ li ti. Mặc dù có khối lượng rất nhẹ đến mức chúng ta dường như khó có thể cảm thấy sức nặng, nhưng bầu khí quyển của trái đất lại cực kỳ dày.
Cấu trúc khí quyển của trái đất.
Do đó, nếu đặt toàn bộ bầu khí quyển lên một chiếc cân, con số mà chúng ta nhận được sẽ lên tới khoảng: 5.500.000.000.000.000.000 kg (5,5x10^18 kg hay 5,5 tỷ tỷ tấn). Con số này xấp xỉ một phần triệu khối lượng của trái đất.
Thảo Vy
Theo Britanica

Lõi Quỷ - lõi phóng xạ hạt nhân đã hại chết hai nhà khoa học

Dink , Theo Trí Thức Trẻ 9 giờ trước

Một quả bom chết người dưới hình hài một khối cầu vô hại.

Kể từ khi bom nguyên tử trở thành thứ vũ khí hủy diệt đáng sợ nhất trong lịch sử nhân loại, thế giới này đã luôn sẵn sàng đối đầu với chiến tranh nguyên tử. Đây không phải là điều tốt, Albert Einstein vĩ đại tỏ lo ngại khi nhận định nếu diễn ra Thế chiến Thứ Tư, thì Thế chiến Thứ Năm sẽ diễn ra bởi vũ khí là gậy gộc và sỏi đá.
Khi việc phát triển vũ khí hạt nhân đang phát triển với những bước đầu, những lỗi lầm trong việc sản xuất và cất trữ được giấu rất kĩ. Nhưng một vài câu chuyện trong số đó vẫn tìm được đường ra bên ngoài.
Lõi Quỷ - lõi phóng xạ hạt nhân đã hại chết hai nhà khoa học - Ảnh 1.
Nước Mỹ đã thả xong hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản. Nước Nhật đầu hàng, Đức Quốc Xã thất bại, Trục Phát-xít sụp đổ, Thế chiến chấm dứt. Và vì thế, nước Mỹ không cần tới một quả bom nguyên tử nữa.
Thế nhưng các nhà khoa học tại Phòng Thí nghiệm Quốc gia Alamos đã chế tạo xong lõi plutonium thứ ba cho quả bom tiếp theo rồi. Họ đành phải giữ trách nhiệm bảo quản lõi plutonium này. Đó là một khối cầu là hợp kim từ plutonium và gallium, được đặt một cái tên đáng sợ là Lõi Quỷ - The Demon Core.
Trong một vụ nổ nguyên tử, lõi phóng xạ của quả bom sẽ lên tới mức cực điểm: sẽ diễn ra một chuỗi phản ứng hạt nhân tiếp diễn không ngừng mà không có gì ngăn lại. Khi vật chất nguyên tử lên tới mức siêu cực điểm, tốc độ phản ứng sẽ tăng cao. Các nhà khoa học Mỹ biết rằng họ đang làm việc với một thứ cực kì nguy hiểm, nhưng họ muốn hiểu rõ hơn về cái giới hạn mà các hạt đạt được khi chạm tới gần mức siêu cực điểm.
Lõi Quỷ - lõi phóng xạ hạt nhân đã hại chết hai nhà khoa học - Ảnh 2.
Ông Louis Slotin đứng cạnh một trong những quả bom nguyên tử đầu tiên.
Có một cách để đẩy Lõi Quỷ tới giới hạn, đó là để các hạt neutron đã phản ra lại dội lại vào cái lõi, khiến nó ngày càng trở nên bất ổn định. Họ xây một lớp phản neutron xung quanh cái lõi và theo dõi kĩ càng trạng thái của nó.
Lần đầu tiên có người tử vong trong tai nạn này, nước Nhật vẫn còn chưa ký quyết định đầu hàng. Ngày 21 tháng Tám năm 1945, nhà vật lý học Harry Daghlian đang một mình ở lại phòng thí nghiệm, dựng lên một bức tường phản neutron bằng những viên gạch được làm từ vonfram. Lúc ấy, trạng thái cái lõi đã rất bất ổn, và khi ông Daghlian đặt một viên vonfram lên trên cái lõi, phản ứng nguyên tử diễn ra cực mạnh, lên mức siêu cực điểm, ông Daghlian hứng lượng bức xạ đủ để gây tử vong. Ông tử vong 25 ngày sau đó.
Lõi Quỷ - lõi phóng xạ hạt nhân đã hại chết hai nhà khoa học - Ảnh 3.
Tái hiện lại thử nghiệm đã lấy đi mạng sống của Harry Daghlian.
Nhưng cái chết của ông Daghlian vẫn không làm chùn bước đội ngũ nghiên cứu. Chín tháng sau, các nhà khoa học tìm ra một cách nữa để đưa Cái lõi của Quỷ lên mức siêu cực điểm, họ hạ một mái vòm làm bằng beryllium lên cái lõi trên. Louis Slotin, một nhà vật lý học người Canada đã từng làm việc trong Dự án Manhattan, người đã làm thử nghiệm này rất nhiều lần rồi, đứng ra thực hiện.
Ông sẽ một tay cầm cái mái vòm kia, một tay cầm tua vít đỡ cái vòm để chỉ một lượng neutron phản lại vào trong cái lõi. Vào một ngày xấu trời tháng Năm năm 1946, ông trượt tay, cái nắp vòm đóng sập lại. Lõi Quỷ một lần nữa chạm tới hạn siêu cực điểm, phóng ra một bức xạ gamma vào người Slotin cùng 7 cộng sự khác trong phòng thí nghiệm.
Lõi Quỷ - lõi phóng xạ hạt nhân đã hại chết hai nhà khoa học - Ảnh 4.
Tái hiện lại thử nghiệm của ông Slotin.
Vào thời điểm diễn ra phản ứng, căn phòng đã sáng lên ánh sáng xanh. Đó là vì các hạt mang năng lượng lớn đang va vào những phân tử không khí, tạo ra những dòng năng lượng phát ánh sáng.
Bảy nhà khoa học trúng bức xạ đã sống sót, nhưng ông Slotin – người lúc đó đang đứng quá gần nguồn phóng xạ - đã tử vong 9 ngày sau đó. Cái chết thứ hai đã kết thúc dự án nghiên cứu nguy hiểm này.
Sau một thời gian lưu giữ, Lõi Quỷ được làm thành một thứ vũ khí khác. Và rồi sau này quân đội Mỹ đã cho nổ cái lõi này trong một buổi thử nghiệm hạt nhân.
Tham khảo Atlat Obsscura

Từ lâu giới thiên văn học luôn biết rằng mặt trời sẽ chết khi đốt hết nhiên liệu, nhưng bản chất chính xác của quá trình tử vong này vẫn chưa được hình dung một cách rõ ràng.
Giờ đây, một đội ngũ các nhà khoa học quốc tế đã phối hợp tìm cách xây dựng mô phỏng về cái chết của mặt trời một cách thật chi tiết và đăng tải báo cáo trên chuyên san Nature Astronomy. Nhờ vào mô hình trên máy tính, họ phát hiện thay vì ngôi sao của chúng ta không âm thầm tàn lụi theo thời gian như trước đó vẫn nghĩ, mà trong lúc giãy chết nó sẽ chuyển mình thành một tinh vân hành tinh tỏa ánh sáng chói lọi, có thể quan sát được từ cách đó hàng triệu năm ánh sáng.


“Các tinh vân hành tinh dạng này là những vật thể đẹp đẽ nhất trên bầu trời đêm, và dù mặt trời sẽ bị xếp vào dạng “yếu ớt”, ánh sáng tỏa ra từ nó vẫn lan đến các thiên hà láng giềng”, theo tờ Guardian dẫn lời ông Albert Zijlstra, Giáo sư vật lý học thiên thể của Đại học Manchester (Anh).
“Nếu bạn là người của thiên hà Tiên Nữ cách chúng ta 2 triệu năm ánh sáng, bạn vẫn có thể thấy được tinh vân của mặt trời”, theo Giáo sư Zijlstra. Xét theo nhiều khía cạnh, mặt trời của chúng ta được xếp vào dạng trung bình, về mặt kích thước lẫn tuổi đời.
Theo giới thiên văn học, ngôi sao trung tâm của địa cầu đã 5 tỉ tuổi, trải qua được nửa đời. Và cái chết sẽ ập đến vào thời điểm lõi mặt trời cháy hết hydrogen, khiến nó sụp đổ từ bên trong. Khi điều này xảy ra, các phản ứng hạt nhân sẽ bắt đầu được khởi động bên ngoài lõi, làm mặt trời phồng lên thành sao khổng lồ đỏ và trong quá trình này nó sẽ nuốt chửng cả sao Thủy lẫn sao Kim.
Tuy nhiên, câu chuyện chưa chấm dứt ở đó. Giáo sư Zijlstra và các đồng sự ở Ba Lan, Argentina đã tìm được câu trả lời cho điều gì sẽ tiếp tục diễn ra sau đó. Sau khi biến thành sao khổng lồ đỏ, mặt trời sẽ mất đi khoảng phân nửa khối lượng do các lớp ngoài cùng bị thổi bay với tốc độ 20 km/giây. Lõi sẽ nóng lên nhanh chóng, phát tán tia cực tím và tia X, bắt kịp nhịp của những lớp bên ngoài và biến chúng thành quầng sáng plasma. Tinh vân hành tinh sẽ chiếu sáng khoảng 10.000 năm trước khi tắt lịm. Trong khi trái đất có thể thoát được vận mệnh bị mặt trời nuốt như hai hành tinh gần nhất là sao Thủy và sao Kim, sự sống lúc đó trên hành tinh xanh ắt hẳn đã lụi tàn trước đó từ lâu.
Trong quá trình mặt trời già đi, nó sẽ càng chói sáng rực rỡ, và trong 2 tỉ năm tới, sức nóng từ sao trung tâm tỏa ra đủ để đun sôi các hành tinh. “Khi ấy (trái đất) không còn là một nơi dễ thở (cho sự sống) nữa”, Giáo sư Zijlstra kết luận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét