Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG I/28
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Ngày 08/05/2018
Tin tức VIỆT NAM | Tin tức 24h mới nhất ngày 08/05/2018
60 Giây Chiều - Ngày 07/05/2018 - Tin Tức Mới Nhất
An ninh ngày mới ngày 07.05.2018 - Tin tức cập nhật
TRỰC TIẾP THỜI SỰ BIỂN ĐÔNG NGÀY 08/5: TQ BÀNH CHƯỚNG , CÁC NƯỚC CHÂU ÂU LẬP TỨC CÓ ĐỘNG THÁi NGAY
Bản sao của T-72 mạnh hơn T-90A
Tôi Vẫn Nhớ - Anh Thơ & Hồ Quang
Những câu hỏi nhức nhối Tổng Bí thư đặt ra tại Hội nghị TW 7
Thứ Hai, ngày 07/05/2018 23:08 PM (GMT+7)
"Vì sao có nhiều nghị quyết rất đúng, rất trúng
nhưng việc thực hiện hiệu quả lại thấp? Vì sao quy trình thì đúng nhưng
bố trí con người cụ thể lại sai?" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
192
64
Sáng 7-5, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XII đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc hội nghị.
Pháp Luật TP.HCM xin trích một phần nội dung đáng chú ý trong bài phát biểu này của Tổng Bí thư, liên quan đến công tác cán bộ.
--------------
Như chúng ta đều biết cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề đặc biệt
quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, có
ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
từng nhấn mạnh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành
công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém".
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VGP
Từ trước đến nay, nhất là trong những nhiệm kỳ gần đây, Đảng ta luôn
quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời
kỳ cách mạng; đã có nhiều quyết sách rất đúng về cán bộ và công tác cán
bộ; kiên trì, kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các
chính sách, biện pháp, đạt được những kết quả quan trọng. Nhờ đó đội ngũ
các cấp đã có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng
ngày càng được nâng lên; cơ cấu độ tuổi, giới tính, dân tộc, ngành nghề,
lĩnh vực công tác có sự cân đối, hợp lý hơn.
Nhìn chung đội ngũ cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định
mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức, lối
sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn rèn luyện,
phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý
các cấp có trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín; cán bộ cấp chiến lược
có bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, có tư duy đổi mới, có khả năng hoạch định đường lối và lãnh đạo,
chỉ đạo tổ chức thực hiện. Gần đây, việc xử lý kịp thời, nghiêm minh một
số tổ chức, cá nhân vi phạm đã góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe,
ngăn chặn tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, từng bước củng cố
niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ còn bộc lộ không ít hạn
chế, yếu kém. Đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đông nhưng chưa
mạnh, tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi. Cơ cấu
giữa các ngành nghề, lĩnh vực chưa thật sự hợp lý, thiếu sự liên thông
giữa các cấp, các ngành; thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà
khoa học và chuyên gia đầu ngành. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong
đó có cả cán bộ cấp chiến lược uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa
ngang tầm nhiệm vụ; thiếu gương mẫu, chưa thật sự gắn bó mật thiết với
nhân dân; vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Không
ít cán bộ quản lý doanh nghiệp thiếu ý chí tu dưỡng, rèn luyện, thậm chí
lợi dụng sơ hở, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản
nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Tình trạng chạy chức, chạy quyền,
chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội,...
chậm được ngăn chặn và đẩy lùi.
Có thể khẳng định sự trưởng thành, phát triển của đội ngũ cán bộ và
những ưu điểm trong công tác cán bộ là nhân tố then chốt, quyết định làm
nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới
đất nước. Song những yếu kém, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ và
những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ cũng là một trong những
nguyên nhân làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng,
thế mạnh và làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước
ta.
Hiện nay đất nước đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới với
những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen. Sự nghiệp
đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển đất nước nhanh và bền vững đang
chuyển sang giai đoạn mới, cao hơn, ngày càng đi vào chiều sâu, khó
khăn, phức tạp hơn so với trước. Tình hình, bối cảnh trong nước, quốc tế
đã có nhiều thay đổi, đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường
dưới tác động của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ 4 và nhiều yếu tố, xu hướng chính trị - kinh tế - xã
hội khác. Sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng
tinh vi, nguy hiểm hơn trong điều kiện phát triển bùng nổ của hệ thống
thông tin, truyền thông toàn cầu, chiến tranh mạng. Chính vì vậy Nghị
quyết Đại hội XII của Đảng đã yêu cầu: Phải tập trung xây dựng đội ngũ
cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín,
ngang tầm nhiệm vụ theo đúng tinh thần "thời kỳ nào, phong trào nào thì
cán bộ đó".
Quang cảnh Hội nghị trung ương 7. Ảnh: VGP
Thực hiện chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, ngay từ
tháng 5-2016, Ban Bí thư đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng đề án để
thực hiện nhiệm vụ Đại hội XII đã đề ra, tiến hành tổng kết 20 năm
(1997-2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về "Chiến lược
cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", trên cơ
sở đó xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết đã được xây dựng, biên tập,
chỉnh sửa nhiều lần, lắng nghe ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành và
các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương; tham vấn ý kiến của nhiều
đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ lão thành, các
nhân sĩ, trí thức và các nhà khoa học.
Đề nghị các đồng chí trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị
nghiên cứu kỹ các dự thảo văn bản và xuất phát từ thực tiễn phong phú
của địa phương, đơn vị, thảo luận, đánh giá khách quan, khoa học về
những kết quả, thành tích đã đạt được, phân tích sâu sắc những hạn chế,
yếu kém còn tồn tại và chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan.
Trả lời cho được câu hỏi vì sao 20 năm qua, đặc biệt những năm gần đây
mặc dù Đảng ta đã có rất nhiều chủ trương, chính sách về công tác cán bộ
được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ nhưng trong thực
hiện vẫn còn nhiều bất cập, hiệu quả còn thấp? Nguyên nhân từ đâu, ở
khâu nào, cấp nào? Đồng thời phân tích, dự báo tình hình trong nước,
quốc tế trong thời gian tới; xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ mới, bối cảnh
mới, nhất là những yếu tố tác động, cả tích cực lẫn tiêu cực đến cán bộ
và công tác cán bộ. Từ đó đi sâu thảo luận, làm rõ, tạo sự thống nhất
cao về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài
và những nhiệm vụ, giải pháp lớn, có tính đột phá khả thi cao để sớm
khắc phục triệt để những hạn chế đã nêu, làm tốt hơn nữa công tác cán
bộ, xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược
đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Cố gắng chỉ ra khâu đột phá là khâu nào? Đánh giá cán bộ hay sắp xếp,
bố trí cán bộ? Khắc phục tình trạng "chạy chức, chạy quyền" hay "thân
quen, cánh hẩu"? Chú trọng đặc biệt phẩm chất hay năng lực hay coi trọng
cả hai? Vì sao có nhiều nghị quyết rất đúng, rất trúng nhưng việc thực
hiện hiệu quả lại thấp? Vì sao quy trình thì đúng nhưng bố trí con người
cụ thể lại sai? Vướng mắc chính là ở chỗ nào? Cơ chế giám sát quyền lực
đã đủ chưa? Chính sách tạo ra động lực để cán bộ tâm huyết gắn bó với
sự nghiệp là gì?...
Tổng thống V.Putin đề cử ông D.Medvedev làm ứng viên thủ tướng mới
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 7-5 tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ
thứ 4, đặt mục tiêu chính là cải thiện kinh tế giữa lúc quan hệ với
phương Tây tiếp tục căng thẳng vì một loạt vấn đề, từ tình hình Ukraine
cho đến cuộc xung đột Syria. Tập trung vào người dân
Phát
biểu tại lễ nhậm chức, ông chủ Điện Kremlin cam kết "sẽ cố gắng hết sức
để mang lại sự thịnh vượng" cho người dân trong lúc hứa hẹn về "những
đột phá kinh tế và công nghệ" và việc khôi phục các giá trị gia đình.
Theo tờ Moscow Times, phần lớn bài diễn văn của ông Putin tập trung vào
việc Moscow cần phải theo kịp những thay đổi ngày một nhanh chóng mà thế
giới đang chứng kiến.
"Nước Nga cần phải hiện đại và năng
động" - nhà lãnh đạo 65 tuổi khẳng định quốc gia này sẽ chứng tỏ sức
mạnh trên trường quốc tế trong 6 năm tới với sự hỗ trợ của một quân đội
hùng mạnh.
Nội các do Thủ tướng Dmitry Medvedev đứng đầu đã từ
chức sau khi ông Putin nhậm chức nhưng các thành viên vẫn tiếp tục công
việc cho đến khi nội các mới được thành lập. Đề xuất lên Duma quốc gia
(Hạ viện), ông chủ Điện Kremlin đã chọn ông Medvedev làm ứng viên thủ
tướng. Reuters nhận định lựa chọn này phản ánh ông Putin muốn duy trì
tính liên tục về chính sách.
Phát biểu với các thành viên chính
phủ một ngày trước lễ nhậm chức, ông Putin nhấn mạnh tăng thu nhập thật
sự của người dân sẽ là nhiệm vụ chính của giới lãnh đạo đất nước trong
những năm tới. Trước đó, nhà lãnh đạo này đã đề cập một loạt mục tiêu
đối nội trong nhiệm kỳ 6 năm sắp tới, như giảm tỉ lệ nghèo, hiện đại hóa
hạ tầng, cải thiện chăm sóc sức khỏe và tăng tuổi thọ, thúc đẩy công
nghệ để thúc đẩy nền kinh tế và cải thiện các tiêu chuẩn sống.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ nhậm chức hôm 7-5 Ảnh: REUTERS
Tiếp tục cứng rắn với phương Tây
Nga
vẫn đang chống chọi với tác động của các biện pháp trừng phạt do phương
Tây áp đặt, liên quan đến vai trò của Moscow trong cuộc xung đột
Ukraine và cáo buộc can thiệp vào chính trường Mỹ. Những dấu hiệu ổn
định của nền kinh tế Nga, một phần nhờ giá dầu hồi phục, có nguy cơ đối
mặt không ít thách thức từ những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn của
Mỹ gần đây.
Ông Stefan Meister, chuyên gia của Hội đồng quan
hệ đối ngoại (Đức), dự báo với đài DW rằng tình hình kinh tế ở Nga trong
những năm tới sẽ khó khăn hơn, ảnh hưởng đến ngân sách dành cho lương
hưu, phúc lợi xã hội và thậm chí là quân đội. Theo ông Meister, chính
sách đối nội sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nhiệm kỳ thứ 4
của ông Putin.
Trang Bloomerg dẫn một số nguồn tin giấu tên cho
biết ông Putin đang cân nhắc bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tài chính Alexei
Kudrin vào một vị trí mới để dẫn đầu nỗ lực phục hồi tăng trưởng kinh
tế. Là nhân vật nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới đầu tư vì
những cải tổ thân thiện với thị trường khi còn tại vị, ông Kudrin được
kỳ vọng có thể giúp khôi phục mối liên hệ kinh tế giữa Nga và Mỹ, châu
Âu dù hiệu quả đến đâu vẫn còn là dấu hỏi lớn.
"Ngay
cả khi ông Kudrin gia nhập chính phủ sắp tới, ông khó có thể làm được
nhiều việc vì bối cảnh chính trị hiện nay" - ông Andrei Kolesnikov, nhà
phân tích tại Trung tâm Carnegie Moscow, nhận định.
Ngay cả khi
không muốn căng thẳng địa chính trị gia tăng, Nga vẫn chưa sẵn sàng có
lập trường mềm mỏng hơn trong cuộc đối đầu với phương Tây - theo giới
chức chính phủ và Điện Kremlin. Phép thử đầu tiên sẽ đến vào giữa tháng 5
khi quốc hội Nga xem xét các biện pháp nhằm vào doanh nghiệp Mỹ để trả
đũa các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ.
Ông Andrei
Kortunov, Tổng Giám đốc Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga, nhận định
Moscow sẽ đối mặt những tác động tiêu cực về kinh tế và chính trị khi
leo thang căng thẳng với phương Tây nhưng nước này hiện chưa sẵn sàng
làm bất kỳ điều gì bị xem là nhượng bộ từ một phía.
HOÀNG PHƯƠNG
Thứ ba ngày 08/05/2018
4 người trong gia đình nghi bị sát hại lúc nửa đêm
14:18 07/05/2018
Bốn người trong một gia đình được phát hiện tử vong trong căn nhà bị cháy. Nghi vấn thảm án, Công an tỉnh Cao Bằng đã vào cuộc.
Đêm 6/5, người dân bản Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An (Cao Bằng) phát hiện căn nhà của một hộ dân bốc cháy nên hô hoán cứu nạn.
Theo lãnh đạo xã, tại hiện trường, người dân cùng lực lượng chức năng phát hiện 2 thi thể trẻ em và 2 phụ nữ.
Hiện trường vụ án. Ảnh: C.P.
Một lãnh đạo UBND huyện Thạch An cho biết công an huyện này nhận được tin báo lúc rạng sáng 7/5.
"Thông tin sơ bộ, 4 nạn nhân nghi bị sát hại bằng dao, căn nhà xảy ra
vụ án bị đốt cháy", vị này thông tin và cho biết thêm, 2 nạn nhân nhỏ
tuổi đang học lớp 4 và 5.
Ngôi nhà gặp sự cố có 4 người sinh sống, người chồng đang thụ án
trong tù. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND huyện phối hợp các lực lượng
nghiệp vụ Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra.
Sáng cùng ngày, cảnh sát đã đưa một người đàn ông ở cùng xã Quang Trọng về trụ sở để xác minh.
Xã Quang Trọng cách TP Cao Bằng hơn 40 km. Ảnh: Google Maps.
Ông chủ “quái vật” hút nước ở SG nói gì sau khi mưa ngớt đường vẫn ngập?
Thứ Hai, ngày 07/05/2018 21:10 PM (GMT+7)
Ông chủ máy bơm “quái vật” đã có những chia sẻ về
trận mưa lớn khiến “rốn ngập” ở Sài Gòn mênh mông nước, làm nhiều phương
tiện chết máy.
93
31
Máy bơm “quái vật” vận hành hút nước đường Nguyễn Hữu Cảnh
Chiều 7.5, ông Nguyễn Tăng Cường, Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Quang
Trung – đơn vị sở hữu máy bơm “khủng” hút nước đường Nguyễn Hữu Cảnh
(quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã có những trao đổi liên quan đến trận mưa
chiều cùng ngày gây ngập đường này.
Theo ông Cường, trận mưa lớn đổ xuống vào khoảng 14h15 đến 15h15 mới
ngớt. Khi mưa vừa đổ xuống, nhân viên công ty đã bấm nút vận hành máy
bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh đổ ra sông Sài Gòn.
“Nước từ các hướng cộng rác thải chảy cuồn cuộn vào miệng và ống cống
làm việc bơm nước gặp khó khăn. Rác thải bít một số miệng cống nên
không thể giải quyết hết ngập ngay thời điểm mưa lớn, mà giảm ngập từ
từ. Đến 15h45 nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đã rút hết (sau 30 phút
hết mưa)”, ông Cường nói.
Sau khi mưa ngớt, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập dù có máy bơm “khủng” hút nước
“Mưa đổ xuống lớn nên không thể giải quyết ngập ngay lập tức được.
Mưa ngớt thì sau 30 phút máy bơm đã hút hết nước. Theo tôi máy bơm đã
chống ngập thành công theo hợp đồng công ty ký với Trung tâm chống ngập
nước TP và phù hợp với quy định của Bộ Xây dựng”, ông Cường giải thích.
Theo ông chủ máy bơm “quái vật”, quy định trong hợp đồng thuê máy bơm
chống ngập đối với các trận mưa có vũ lượng từ 130mm trở xuống và diễn
ra liên tục trong 70 phút, sau khi dứt mưa 30 phút, đường Nguyễn Hữu
Cảnh không còn đọng nước 10cm trên diện tích 2.000m2 được xem là chống
ngập thành công.
Ngược lại, nếu 30 phút sau trận mưa lớn mà đường vẫn còn ngập sâu hơn
10cm và diện rộng trên đường thì máy bơm xem hoạt động không hiệu quả.
Chủ đầu tư máy bơm cho biết sau khi dứt mưa 30 phút, đường Nguyễn Hữu cảnh đã hết ngập nước
Ông Cường cũng cho biết trận mưa chiều nay có rác bít cống thoát nước
gây khó cho quá trình hút nước của máy bơm. Ông cũng kiến nghị Công ty
chống ngập nước TP phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra hệ thống
cống để tránh việc nghẽn rác.
Trước đó, vào khoảng 14h ngày 7.5, mưa lớn đổ xuống nhiều khu vực ở
TP.HCM khiến hàng loạt tuyến đường bị ngập sâu. Đường Nguyễn Hữu Cảnh
cũng bị ngập nặng, khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy. Đến 15h15
cùng ngày, dù mưa đã ngớt nhưng khu vực đường này vẫn còn ngập.
Ngày 19.4, Trung tâm chống ngập nước TP.HCM và Tập đoàn công nghiệp
Quang Trung đã ký kết hợp đồng thuê máy bơm chống ngập của Tập đoàn công
nghiệp Quang Trung cho đường Nguyễn Hữu Cảnh. Máy bơm này được đầu tư
khoảng 100 tỷ đồng và được xem là máy bơm “quái vật” hút nước, chống
ngập ở tuyến đường này.
Cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng bảo vệ trọng tài thổi phạt đền HAGL
21:56 07/05/2018
Sau khi xem lại tình huống thổi phạt đền gây tranh cãi dẫn đến bàn gỡ
hòa 1-1 ở trận CLB Khánh Hòa tiếp HAGL chiều qua, cựu trọng tài Đinh Văn
Dũng lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp cũ.
Cựu trọng tài Đinh Văn Dũng từng được công nhận đạt đẳng cấp FIFA trước khi anh bất ngờ giải nghệ ngay trước thềm mùa giải 2017.
Trọng tài Đinh Văn Dũng từng được coi là tay còi triển vọng của giới trọng tài Việt Nam.
Sau hơn 1 năm treo còi, người từng được tham gia tập huấn cùng các
trọng tài Ngoại hạng Anh vẫn thường xuyên "trau dồi" và bàn luận khá sôi
nổi về những tình huống gây tranh cãi.
Về quyết định thổi phạt đền HAGL của Nguyễn Văn Kiên, đây là tình
huống gây tranh cãi bởi nhiều người cho rằng trọng tài Kiên đã phạm sai
lầm.
Tình huống phạt đền gây tranh cãi khiến HAGL mất điểm trước Khánh Hòa
Ở phút 88 trận đấu giữa Khánh Hòa và HAGL, trọng tài Văn Kiên cho chủ
nhà hưởng phạt đền khi cho rằng hậu vệ Zarour đã bị phạm lỗi trong pha
không chiến ở vùng cấm đội khách.
Cựu trọng tài Dũng lên tiếng: "Khi một người đã rời khỏi mặt đất, chỉ
cần một tác động rất nhẹ, cộng thêm với lực quán tính thì... đi ầm ầm
thôi. Trước khi Zarour nhảy lên đánh đầu, cầu thủ HAGL đã làm gì?
Theo tôi, anh ta đã có hành động kéo áo trong một tích tắc rồi thả
ra. Nếu đúng như vậy, HAGL thắc mắc làm gì. Khi mọi thứ chưa chắc chắn,
chúng ta hãy chờ kết luận được đưa ra, thay vì ngồi một chỗ nói trọng
tài đã cướp trắng 3 điểm của HAGL. Mà thật ra, nếu đúng thì chỉ có... 2
điểm thôi”.
Trọng tài Nguyễn Văn Kiên từng có nhiều quyết định gây tranh cãi.
Tiếp tục phân tích pha bóng gây tranh cãi ở trận CLB Khánh Hòa 1-1
HAGL, ông Dũng nói: "Trọng tài Kiên đứng gần, góc quan sát tốt và có
quyết định dứt khoát. Cộng với những dữ kiện tôi đưa ra ở trên, khả năng
hậu vệ HAGL phạm lỗi "xô đẩy" hoặc "lôi kéo" là hoàn toàn có thể xảy
ra. Tôi tin vào quyết định của trọng tài Kiên".
Ông Dũng cũng dẫn lại câu chuyện vài năm trước, Trương Đình Luật của
CLB Bình Dương nhảy lên để tránh pha vào bóng phía sau của Felix bên
phía CLB Quảng Nam. Sau đó anh ta giải thích hành động đạp vào người đối
phương là do nhảy lên và rơi xuống tự nhiên.
“Góc quay của VTV đã bảo vệ cầu thủ này. Nhưng camera sau cầu môn của
BTC lại cho kết quả khác. Luật rơi một chỗ. Chân lại đưa ra để rơi
xuống giậm vào đối phương nằm ở bên cạnh", cựu trọng tài Đinh Văn Dũng
giải thích thêm về việc "đánh lừa cảm giác" do góc nhìn khác nhau.
Những quyết định của trọng tài khiến HAGL phản ứng dữ dội
Bên cạnh quyết định "khó hiểu" khi thổi phạt đền HAGL ở cuối trận đấu
với Khánh Hòa, trọng tài Nguyễn Văn Kiên còn có những nhận định gây
tranh cãi khác.
Ở trận đấu CLB Khánh Hòa 1-1 HAGL tại vòng 7 V.League 2018, BHL đội
bóng phố Núi đã tố trọng tài Nguyễn Văn Kiên có nhiều tình huống thiên
vị cho đội chủ nhà. Đồng thời lên tiếng đề nghị Ban trọng tài và Ban
điều hành giải phải xem xét lại và có hình thức kỷ luật thích đáng.
Để tuột chiến thắng ở những phút cuối HAGL chấp nhận đứng ở vị trí
thứ 9 với 9 điểm, trong khi đó, CLB Khánh Hòa có 12 điểm và đang tạm xếp
thứ 3.
Về những tình huống vi phạm tại loạt trận cuối tuần vừa qua, dự kiến
trong 2 ngày tới Ban kỷ luật và Ban trọng tài sẽ có các quyết định xử
phạt cho từng trường hợp cụ thể.
Ngày 7/5, Phủ Tổng thống Yemen tại thủ đô Sanaa đã trở thành mục tiêu của một cuộc không kích.
Người dân khẳng định đã nghe thấy hai tiếng nổ tại tòa nhà trên. Đài
truyền hình Al-Masirah của phiến quân Houthi cho rằng vụ không kích do
liên quân Arab tiến hành.
Hiện chưa có thông tin gì về thương vong, theo các nhân chứng, Phủ Tổng
thống Yemen đang bị phiến quân Houthi sử dụng thường có rất đông người
làm việc.
Người phát ngôn liên quân Arab, Đại tá Turki al-Malki nêu rõ cuộc không
kích trên diễn ra vài giờ sau khi lực lượng phòng không của Saudi Arabia
đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo do Houthi bắn sang miền Nam nước này.
Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi bùng phát xung đột giữa phiến quân
Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah
Saleh với các lực lượng trung thành với chính phủ của Tổng thống Mansour
Hadi.
Nhằm hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Hadi được quốc tế công nhận,
tháng 3/2015, liên minh quân sự các quốc gia Arab đã can thiệp vào cuộc
nội chiến ở Yemen, thực hiện hàng nghìn cuộc không kích nhằm vào các căn
cứ của phiến quân Houthi.
Để đáp trả, Houthi đã tiến hành hàng trăm vụ tấn công bằng tên lửa nhằm
vào các thành phố của Saudi Arabia, trong đó đa số bị lực lượng phòng
không Saudi Arabia đánh chặn.
Chiến tranh và xung đột kéo dài hơn 3 năm qua tại Yemen đã cướp đi sinh
mạng của hơn 10.000 người, khiến hàng chục nghìn người bị thương, đẩy
hơn 2 triệu người vào cảnh tha hương, và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng,
bao gồm cả hệ thống y tế.
Theo báo cáo của Liên hợp quốc, hơn 22 triệu trong tổng số 25 triệu dân
của Yemen đang cần hỗ trợ nhân đạo, trong đó có 11,3 triệu người cần cứu
trợ khẩn cấp./.
Trung Quốc đặt tên lửa trên đảo nhân tạo, Mỹ và Philippines tập trận
07/05/2018 19:59
(NLĐO) - Cuộc tập trận Balikatan thường niên giữa quân đội Philippines
và Mỹ chính thức khai mạc ngày 7-5 sau những lo ngại về việc Trung Quốc
lắp đặt tên lửa trên các đảo nhân tạo ở biển Đông.
Cuộc tập trận quân sự thường niên được Mỹ và Philippines tiến hành
nhằm mục đích đảm bảo quân đội hai nước có thể hợp tác trong trường hợp
cần sử dụng Hiệp ước Phòng thủ chung (MDT) để bảo vệ lẫn nhau nếu chủ
quyền bị đe dọa.
Trước đó, Trung Quốc bị tố lắp đặt hệ thống tên lửa trên các đảo nhân tạo ở biển Đông. Tuy nhiên, giới chức quân sự Mỹ và Philippines từ chối bình luận về những diễn biến gần đây ở vùng biển này.
Phát
ngôn viên Điện Malacanang Harry Roque khẳng định "mối quan hệ thân
thiết và tình hữu nghị giữa Philippines với Trung Quốc" là sự đảm bảo "tên lửa Trung Quốc sẽ không hướng vào Philippines".
Cuộc tập trận Balikatan thường niên giữa quân đội Philippines và Mỹ chính thức khai mạc ngày 7-5. Ảnh: Rappler
Tướng
Lawrence Nicholson đến từ Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết:
"Cuộc tập trận Balikatan được lên kế hoạch cho dù tên lửa có ở đó hay
không. Có những thứ liên tục phát triển trong khu vực nhưng cuộc tập
trận đã được lên kế hoạch từ lâu".
Trong khi đó, tướng Emmanuel
Salamat của quân đội Philippines phát biểu: "Chúng tôi muốn tập trung
vào các mục tiêu đã đặt ra. Chúng tôi phải tăng cường hợp tác và phản
ứng quân sự, tất cả đều nhằm mục đích cung cấp cơ hội đào tạo cho lực
lượng vũ trang hai nước".
"Chúng tôi muốn các lực lượng của mình
học hỏi kinh nghiệm từ những trận đánh trong quá khứ như ở thị trấn
Marawi. Đây là một trong những điểm nổi bật của hoạt động năm nay" –
tướng Salamat nói thêm.
Một số hình ảnh tại lễ khai mạc. Ảnh: Twitter
Balikatan là cuộc tập trận thứ hai được tổ chức dưới thời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.
"Hồi
năm ngoái, trọng tâm của chúng tôi là ứng phó thảm họa. Còn năm nay,
Balikatan sẽ tập trung vào khả năng tương tác để giải quyết các vấn đề
an ninh truyền thống và phi truyền thống" - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết - "Thông qua cuộc tập trận này, chúng tôi hy vọng sẽ cải thiện khả năng chống khủng bố để xây dựng cộng đồng an toàn hơn và hướng tới việc xóa bỏ các mạng lưới khủng bố toàn cầu".
Cuộc tập trận sẽ bao gồm diễn tập đổ bộ tại Zambales, cứu hoả ở Tarlac và chiến tranh đô thị ở Nueva Ecija. Quan sát viên đến từ Úc và Nhật Bản – các đồng minh của Mỹ - cũng góp mặt.
Phạm Nghĩa (Theo Rappler)
Quá trình gây án kinh hoàng của nghi phạm giết 4 người vì hiếp dâm không thành
Dân trí Sau hơn 2 giờ truy tìm nghi phạm giết 4 mạng
người rồi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân, đến khoảng 2h45 ngày 7/5, lực
lượng công an đã bắt giữ được Lý Đình Khánh đang lẩn trốn sau bụi cây
trong rừng cách hiện trường không xa. >> Hiếp dâm bất thành, nam thanh niên chém 4 người tử vong
Hiện trường vụ thảm sát 4 người trong gia đình tại Cao Bằng (Ảnh: TH)
Theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Cao Bằng, ngày 7/5, cơ quan
điều tra đã bắt giữ Lý Đình Khánh (31 tuổi, người dân tộc Dao, trú tại
xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng) để điều tra về hành vi giết người.
Vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra tại xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
Danh tính các nạn nhân được xác định là chị Triệu Thị P. (SN 1984);
cháu Triệu Văn Tiến (SN 2012), cháu Triệu Nhật Uyên (SN 2016) và bà Lý
Thị Vân (SN 1932) cùng trú tại địa chỉ trên và cùng có quan hệ họ hàng
với nhau.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 6/5, Khánh đến giúp gia đình bên
ngoại nhà chị Triệu Thị P. (trú cùng xóm Nà Phạc) làm nhà. Sau khi ăn
tối, trên đường về, đi qua nhà chị P., thấy chị P. ở nhà với hai con
nhỏ, Khánh vào trêu ghẹo và có ý định hiếp dâm chị.
Do chị P. chống trả quyết liệt nên Khánh không thực hiện được ý đồ. Khánh đã dùng dao chém chị P.
Bị thương tích, chị P. cố chạy đến nhà anh Long là em chồng của chị
P. cách đó khoảng 100m để kêu cứu. Tuy nhiên lúc này nhà anh Long chỉ
có chị Triệu Thị Coi (vợ anh Long) cùng hai con chị Coi là cháu Triệu
Văn Tiến (6 tuổi), cháu Triệu Nhật Uyên (2 tuổi) và bà Lý Thị Vân (86
tuổi) ở nhà.
Tại đây, Khánh tiếp tục dùng dao chém khiến chị P., cháu Tiến, cháu
Uyên tử vong, bà Vân bị thương nặng và tử vong sau đó. Duy nhất chị Coi
chạy thoát do thời điểm chị P. đến kêu cứu, chị Coi chạy ra ngoài gọi
điện cầu cứu.
Sau khi chém chết 4 người, Khánh điên cuồng quay lại nhà chị P. tìm 2
cháu nhỏ con của chị P. nhằm giết người bịt đầu mối nhưng rất may cả 2
cháu đã trốn thoát.
Khánh đã đốt chăn màn, quần áo và đốt nhà của chị P. rồi bỏ trốn.
Toàn bộ ngôi nhà gỗ lợp ngói xi măng của chị P. đã bị thiêu rụi.
Nghi phạm Lý Đình Khánh (Ảnh: CA cung cấp)
Trao đổi với PV Dân trí tối ngày 7/5, Đại tá Nguyễn Văn Hồng -
Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện nghi phạm giết hại 4
người đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
"Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ thảm sát này, ngay trong đêm
6/5, tôi cùng với Đại tá Nông Minh Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh, thủ
trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã đến hiện trường để trực tiếp chỉ
đạo công tác truy bắt nghi can, nghi can trốn tại một bụi cây ở trong
rừng cách nơi xảy ra sự việc không xa. Khi bị bắt, trên người đối tượng
dính đầy máu. Sau hơn 2 giờ truy tìm, lúc 2h45 ngày 7/5, lực lượng công
an đã bắt giữ được Lý Đình Khánh" - Đại tá Nguyễn Văn Hồng thông tin.
Trần Thanh
Bí thư Đảng ủy đánh bạc, nhảy lầu trốn công an bị cách chức
Thứ Hai, ngày 07/05/2018 20:27 PM (GMT+7)
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Dương, Bí thư Đảng
ủy phường Đông Giang bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong
Đảng.
141
47
Trụ sở phường Đông Giang, TP Đông Hà, Quảng Trị
Ngày 7/5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị
có thông báo báo chí kết quả các kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Thông
báo cho biết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa họp kỳ 27 và đã xem xét, kết
luận một số nội dung chính, trong đó có việc xem xét, đề nghị thi
hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Dương, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch HĐND phường Đông Giang (TP Đông Hà).
Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị, với cương vị là Thành ủy
viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Giang (TP Đông Hà), ông
Nguyễn Xuân Dương đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu gương mẫu trong
công tác và lối sống, tham gia đánh bạc trong giờ hành chính bị bắt phạm
tội quả tang, đã bị tòa án tuyên phạt phạm tội “Đánh bạc” và xử phạt 35
triệu đồng.
Việc làm của ông Dương đã vi phạm pháp luật và Quy định số 47- QĐ/TW
ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên
không được làm; Quy định 101- QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ
chốt các cấp; Chỉ thị số 05/2008/CT-CTg,ngày 31/1/2008 của Thủ tướng
Chính phủ “Về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán
bộ, công chức, viên chức nhà nước”.
Những vi phạm của ông Nguyễn Xuân Dương đã gây hậu quả nghiêm trọng,
làm ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân
ông Dương, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Căn cứ Quy định số 102- QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý
kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ
Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Dương. Ban Thường vụ
Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Dương, Thành ủy viên, Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Giang bằng hình thức “Cách chức tất
cả các chức vụ trong Đảng.
Cũng tại Thông báo báo chí kết quả các kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
đăng tải ngày 7/5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết đã yêu
cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng nghiêm túc kiểm điểm, có biện pháp
khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện Kế hoạch số 70- KH/TU ngày 31/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Kế
hoạch số 70) về thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ
Chính trị, khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc chỉ đạo thực hiện các chế
độ, chính sách hỗ trợ đền bù và xử lý, giải quyết đơn thư do sự cố môi
trường biển gây ra.
Qua giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng có những hạn chế,
khuyết điểm sau: Việc lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền ở cơ sở ban
hành văn bản về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn
thiếu thường xuyên, vẫn còn một số địa phương chưa xây dựng và ban hành
một số văn bản để tổ chức thực hiện theo quy định; giải quyết một số vụ
việc khiếu nại, tố cáo còn chậm, kéo dài, nhất là việc tranh chấp đất
đai.
Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát có mặt còn hạn
chế, đó là: Chưa tổ chức kiểm tra, giám sát về công tác tiếp công dân và
giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Kế hoạch số 70 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy; việc thẩm định, đánh giá kê khai hỗ trợ, đền bù do sự cố môi trường
biển có lúc còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến một số người dân và doanh
nghiệp lợi dụng để trục lợi, một số cán bộ, đảng viên vi phạm, phải xem
xét, xử lý kỷ luật.
Ngày 29/9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm đối tượng về hành vi đánh bạc và gá bạc.
Các đối tượng bị VKS truy tố về hành vi “Đánh bạc” gồm: Nguyễn
Xuân Dương (SN 1979), Cao Văn Hoài (SN 1971), Nguyễn Đình Định (SN
1987), Đỗ Quang Minh (SN 1978, tất cả cùng trú tại TP. Đông Hà, Quảng
Trị); Nguyễn Minh Hải (SN 1985, trú tại Tp. Pleiku, Gia Lai), Nguyễn
Xuân Long (SN 1966, trú tại Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị). Riêng Đàm Duy
Thanh (SN 1979) bị truy tố về tội “Gá bạc”. Trong đó, Hải có nhân thân
xấu, từng bị TAND tỉnh Gia Lai kết án 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép
chất ma túy.
Được biết, thời điểm bị lực lượng chức năng ập vào vây bắt, Nguyễn
Xuân Dương (Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Đông Giang, TP. Đông Hà) đã
cùng 2 người khác nhảy từ lầu 3 xuống mái nhà bên cạnh để chạy trốn khỏi
sới bạc. Sau cú nhảy, Dương bị chấn thương nặng, phải vào Bệnh viện TW
Huế cấp cứu. Một người bị thương nhẹ, còn Long thì trốn thoát, không lâu
sau thì ra đầu thú.
Dân trí Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe
khách và container làm 2 người chết, 12 người bị thương, lực lượng chức
năng Hà Tĩnh xác định nguyên nhân ban đầu là do tài xế lái xe khách chạy
với tốc độ cao, không làm chủ được tốc độ dẫn đến đâm phía sau xe rơ
móoc. >> Xe container đâm xe khách, 2 người chết, nhiều người nước ngoài bị thương
Chiếc xe khách bị nát bét phần đầu
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Chính
phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi
lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi
các nạn nhân bị thương.
Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban ATGT
tỉnh Hà Tĩnh cần chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra,
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của
pháp luật.
Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh phối hợp Tổng Cục đường bộ Việt Nam cần
kiểm tra dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình của phương tiện khi
xảy ra tai nạn; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội kiểm tra
toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh
doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu của xe
khách trong vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát
hiện vi phạm.
Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuần
tra, kiểm soát các tuyến đường trên địa bàn tỉnh; chú trọng các tuyến
đường có nhiều điểm đen về tai nạn giao thông; phát hiện và xử lý nghiêm
hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe,
tốc độ, chở quá số người quy định, đi sai phần đường làn đường.
Trước đó, như Dân trí phản ánh vào khoảng 23h tối qua (6/5),
xe container BKS 29C - 56077 kéo theo rơ-mooc BKS 29R - 04052 do anh
Nguyễn Công Định (SN 1988, trú Nam Định) điều khiển, lưu thông trên QL1A
hướng Nam Bắc.
Khi đi đến thôn Đồng Phú (xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh) thì xảy ra va
chạm với xe khách BKS 29B - 60050 do anh Trần Văn Hạnh (SN 1973, trú tại
tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển chạy cùng chiều. Lúc này trên xe khách
chở theo nhiều hành khách.
Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách Nguyễn Văn Hạnh và chị Trần Thị Miết
(hành khách, trú Quảng Bình) tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ngoài ra có 12 người trên xe khách bị thương nặng phải đưa vào BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Trong đó có 4 người nước ngoài.
Hiện, các hành khách bị thương đang tiếp tục được điều trị, theo dõi.
Dân trí Cùng nhóm bạn ra bờ sông Đồng Nai thuộc phường
Long Phước, quận 9, TPHCM để hóng mát và nghịch nước, 2 nữ sinh trường
THCS Long Phước không may gặp tai nạn đuối nước tử vong vô cùng thương
tâm.
Đến tối nay 7/5, Công an quận 9 vẫn đang làm công tác khám nghiệm
tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 nữ sinh lớp 6 và lớp 8
trường THCS Long Phước đuối nước trên sông Đồng Nai, trước khi bàn giao
cho gia đình lo hậu sự.
Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến 2 nữ sinh cấp 2 trường THCS Long Phước, quận 9 tử vong.
Thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, nhóm học sinh của trường THCS
Long Phước ra khu vực bờ sông Đồng Nai thuộc khu phố Lân Ngoài, phường
Long Phước để hóng mát và nghịch nước.
Lúc này, em Trà M.(học sinh lớp 6) không may bị trượt chân té xuống
nước. Thấy bạn gặp nạn, em Trần Thị Thanh T. (học sinh lớp 8) vội níu
tay định cứu thì cả 2 cùng té xuống sông mất tích.
Sau nửa giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể 2 nữ sinh lên bờ.
Ngay khi được báo tin vụ việc, UBND và Công an phường Long Phước
nhanh chóng đến hiện trường; đồng thời Cảnh sát cứu hộ - cứu nạn quận 9
(Cảnh sát PCCC TPHCM) cũng được điều động đến để tìm kiếm. Sau khoảng
nửa giờ thì tìm được thi thể 2 nữ sinh gần khu vực gặp nạn.
Được biết cả 2 nạn nhân cùng ngụ ở khu phố Long Thuận, phường Long Phước, quận 9.
Đăng Lê
Vụ bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Gỡ rối trên cơ sở đặt quyền lợi người dân lên trên hết
SGGP
Nếu truy tìm được bản đồ gốc đã
thất lạc chưa hẳn tháo gỡ khiếu kiện dai dẳng của người dân. Điều quan
trọng là TPHCM cần có giải thích rõ ràng và giải quyết trên cơ sở đặt
quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng lên trên hết.
Ngày 7-5, trao đổi qua điện thoại,
nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Võ Viết Thanh cho biết ông bận đi công
việc nhiều ngày nên không thể trực tiếp gặp mặt trả lời những vấn đề
liên quan đến các bản đồ gốc về khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm bị cho
là “thất lạc”. Tuy nhiên, ông Võ Viết Thanh khẳng định, sau khi lập xong
đồ án quy hoạch KĐT mới Thủ Thiêm, ông trực tiếp trình bày với Bộ Chính
trị (có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và có cả một số thành
viên khác). Khi đó, ông đã treo hơn 10 bản đồ tỷ lệ 1/5.000 khi thuyết
minh… Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 367 (ngày
4-6-1996) phê duyệt quy hoạch xây dựng KĐT mới Thủ Thiêm.
Rà soát từng câu chữ trong toàn bộ nội dung của Quyết định 367 nêu
trên, phóng viên không tìm thấy cụm từ “bản đồ” hoặc các nội dung khác
nói đến bản đồ quy hoạch 1/5.000 (hay các tỷ lệ khác). Nguyên Chủ tịch
UBND TP Võ Viết Thanh cũng nhấn mạnh, Quyết định 367 không kèm theo bản
đồ. Do đó, nếu có “truy tìm” cũng sẽ không tìm thấy bản đồ quy hoạch
1/5.000. “Tuy nhiên, đồ án quy hoạch phát triển KĐT mới Thủ Thiêm được
TPHCM trình Thủ tướng Chính phủ có 13 bản đồ 1/5.000 kèm theo”, ông Võ
Viết Thanh khẳng định.
Cùng ngày, ông Lê Văn Năm, nguyên Kiến trúc sư trưởng TP (giai
đoạn 1996 - 2001), khẳng định ông là người chủ trì thực hiện việc lập đồ
án quy hoạch KĐT Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5.000. Theo đó, khi trình đồ án để
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì phải có bản đồ quy hoạch minh họa. Đó
là thủ tục bắt buộc phải tuân thủ. Việc lập đồ án quy hoạch KĐT mới Thủ
Thiêm cũng tuân thủ theo quy định này. Tương tự, là người cùng tham gia
ký tên vào các bản đồ 1/5.000 trên với tư cách là đại diện cơ quan quản
lý xây dựng của TPHCM thời điểm đó, ông Vũ Hùng Việt (lúc đó làm Giám
đốc Sở Xây dựng và sau này là Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách lĩnh vực đô
thị) cũng khẳng định, TP có lập 1 bộ bản đồ 1/5.000 và đích thân ông ký
vào các bản đồ này.
Từ thông tin của những người trong cuộc nêu trên, có thể khẳng
định, bản đồ 1/5.000 là có. Giải thích thêm về ý nghĩa của các bản đồ
này, KTS Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TPHCM, cho biết,
các bản đồ quy hoạch 1/5.000 chỉ có ý nghĩa về mặt định hướng chức năng,
không gian. Cụ thể, bản đồ quy hoạch 1/5.000 của KĐT mới Thủ Thiêm được
định hướng là một khu đô thị mới hiện đại, là trung tâm thương mại, tài
chính và dịch vụ.
“Bản đồ 1/5.000 không giúp xác định ranh giới đất làm căn cứ bồi
thường, giải phóng mặt bằng mà phải căn cứ vào bản đồ tỷ lệ 1/2.000”,
KTS Nguyễn Trường Lưu phân tích. Vì vậy, việc “truy tìm” bản đồ gốc cũng
không thể tháo gỡ các bức xúc của người dân. Vấn đề hiện nay là TPHCM
cần giải thích rõ ràng, đồng thời có chính sách bồi thường, hỗ trợ tái
định cư, giải quyết việc làm thấu tình, đạt lý đối với những người dân
bị ảnh hưởng.
Một nguyên lãnh đạo Văn phòng Chính
phủ cho biết, sau khi nhận được dự thảo đồ án quy hoạch KĐT mới Thủ
Thiêm, Văn phòng Chính phủ đã rà soát các mặt chuyên môn, thủ tục và lấy
ý kiến Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành có liên quan như Bộ TN-MT, GTVT…
Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các bộ thì Thủ tướng Chính phủ ký Quyết
định 367 phê duyệt đồ án.
Nếu có bản đồ 1/5.000 kèm theo Quyết
định 367 thì trên bản đồ phải đóng dấu giáp lai của Văn phòng Chính phủ,
các bản đồ này mới có giá trị pháp lý. Việc đóng dấu giáp lai cũng nhằm
đảm bảo tránh tình trạng tự ý sửa chữa, điều chỉnh bản đồ sau khi đã
được phê duyệt.
Như vậy, một đồ án quy hoạch được
trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, không thể không có bản đồ đi kèm. Đây
cũng là căn cứ pháp lý quan trọng để triển khai các công việc tiếp
theo. Mặt khác, nếu không có bản đồ theo Quyết định 367 của Thủ tướng
Chính phủ thì UBND TPHCM căn cứ vào đâu để có các quyết định điều chỉnh
quy hoạch chung xây dựng 1/5.000 và duyệt quy hoạch chi tiết 1/2.000 vào
năm 2005?
KIỀU PHONG - QUANG HUY
Vụ khách Trung Quốc bị đánh te tua ở Nha Trang: Chủ nhà hàng nói gì?
07/05/2018 11:42
(NLĐO) – Chủ nhà hàng bảo rằng nhóm 17 người khách Trung Quốc (TQ) say
xỉn, ăn hết trên 9 triệu đồng, nhưng chỉ trả 6 triệu đồng.
Sáng 7-5, thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an TP Nha Trang
(Khánh Hòa), cho biết đến 5 giờ sáng nay, Công an phường Lộc Thọ mới kết
thúc làm việc giữa các bên liên quan đến vụ ẩu đả vào tối 6-5 tại nhà
hàng Let’s Go (phường Lộc Thọ) liên quan đến khách Trung Quốc (TQ). Công an TP đã rút hồ sơ để làm rõ vụ việc.
Công
an TP Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ rút hồ sơ từ phường Lộc Thọ để xác minh
làm rõ vụ nhóm khách Trung Quốc bị đánh vì nghi không trả tiền.
Liên
quan đến vụ việc này, phóng viên Báo Người Lao động đã có cuộc phỏng
vấn riêng với ông Thạch Ngọc Tĩnh, chủ nhà hàng Let’s Go, để làm rõ sự
việc. Phóng viên: Nguyên nhân vụ việc này xuất phát từ đâu, thưa ông?
-
Sáng nay (7-5) chúng tôi đã trình báo sự việc với Công an phường Lộc
Thọ. Tối 6-5, nhóm khách TQ gồm 17 người đến nhà hàng ăn uống, lúc đầu
cũng rất vui vẻ. Mình làm dịch vụ lữ hành mà nên phải chăm sóc khách sao
cho hài lòng nhất.
Tuy nhiên, khách ăn trong tình trạng say xỉn.
Khách kêu tính tiền nhưng bỏ ra ngoài đứng. Lúc đó nhà hàng cứ nghĩ là
tính tiền hết rồi. Họ đi khỏi nhà hàng một đoạn, phiên dịch mới nói là
họ không mang tiền, hẹn mai trả. Khách không nói là không trả tiền,
không nói với mình 1 tiếng nào hết mà ăn xong lại bỏ về. Nhân viên chạy
theo đòi trả tiền rồi hai bên nói qua nói lại nhưng giữa tiếng Trung và
tiếng Việt nên cũng không rõ lắm.
Khi đó nhân viên nhẹ nhàng nói
ăn uống thì phải trả, làm gì làm phải lấy tiền trước rồi mọi việc tính
sau. Khách không trả nên mình mới kình cãi. Rất nhiều người dân cũng bức
xúc nói là sao ăn uống mà không trả tiền. Mình cũng nói giải quyết ôn
hòa thôi, miễn sao khách trả tiền là được rồi. Tổng tiền thanh toán là
9.010.000 đồng. Họ 17 người ăn 17 món. Chúng tôi đã gửi toàn bộ hóa đơn
cho công an. Cuối cùng họ trả có 6 triệu đồng.
Một người đàn ông TQ giằng lấy cây gậy, khiến một thanh niên bức xúc đánh người này
Phóng viên: Về việc nhân viên của nhà hàng đánh du khách, ông nói gì?
-
Khi đó họ say xỉn, lớn tiếng quá, họ còn cầm dao, đòi đánh người nên
người dân quanh đó rất bức xúc. Khi đó người dân rất nhiều, cả mấy chục
người vây quanh. Ở nhà hàng thì không đánh nhau. Còn xảy ra xô xát ở
đoạn trên, tôi cũng không rõ ai đánh ai. Còn người bị đánh trong clip
thì ở trên quán đã say bí tỉ rồi. Họ uống 48 chai bia mà có 6 người.
Uống trong tình trạng say xỉn hết rồi.
Mình làm dịch vụ mà, nếu
khách không hài lòng thì có thể miễn phí cho họ cũng được. Nhưng vấn đề
là khách không trả tiền, không phải quán tôi mà tình trạng này xảy ra ở
một số quán khác nữa mà họ không giải quyết thôi.
Người đàn ông TQ cầm dao dọa dẫm
Phóng viên: Có thông tin nhà hàng bán không đúng giá niêm yết nên khách TQ mới xảy ra bức xúc?
-
Khách TQ họ khác người Việt mình. Họ hỏi rõ nguồn gốc, giá cả họ mới
ăn. Bất cứ món nào họ gọi họ đều hỏi giá cả trước, được thì họ mới ăn.
Tiền là nhà hàng tính đúng.
Người đàn ông cầm dao sau đó xảy ra ẩu đả
Phóng viên: Trước sự việc đã xảy ra, là chủ nhà hàng, ông nghĩ mình cần làm gì?
Ở
đây là cộng đồng du lịch giữa người Việt Nam và người TQ nên dĩ hòa vi
quý. Lỡ xảy ra sự việc rồi, việc trả tiền được bao nhiêu thì được, cũng
không nên làm lớn chuyện quá vì ảnh hưởng đến tình hình du lịch chung.
Nếu người dân có đánh đi nữa thì mình là chủ nhà hàng mình phải đứng ra
giải quyết sự việc cho êm đẹp với nhau.
Hôm nay tôi sẽ qua bên
các khách TQ để hỏi thăm, nếu có chấn thương thì lo chi phí thuốc men.
Trước khi lên công an phường, nhóm khách Trung Quốc cũng nói là không có
gì hết. Tiền thì họ sẽ trả nhưng thương tích, nằm viện thì phải trả
viện phí cho họ. Tôi cũng đồng ý để làm sao sự việc không bị ảnh hưởng
sâu quá. Tôi sẽ gặp hướng dẫn viên để làm sao cho sự việc được giải
quyết êm đẹp.
Thực hiện: Kỳ Nam, ảnh: cắt từ Clip cộng đồng mạng
Sự trăng hoa của Trường Giang đi đến nước này, một phần lỗi là do Nhã Phương!
Ý An (tổng hợp) |
0
Ba mỹ nhân từng tố cáo Trường Giang trăng hoa đều có chung nhận
định rằng nam danh hài là người "mê gái" và luôn biết cách khiến các cô
gái bị xiêu lòng.
Quế Vân: Trường Giang mê gái đẹp đến quên cả bạn gái
Là
người đầu tiên lên tiếng công khai chuyện tình ái với Trường Giang, Quế
Vân từng nhắc về nam danh hài này với những xúc cảm vô cùng đặc biệt.
Trong
mắt Quế Vân, Trường Giang là người đàn ông có sức hút vô cùng khó cưỡng
với các cô gái. Anh luôn biết cách gây bất ngờ, quan tâm từng li từng
tí, khiến cô tưởng rằng mình là người quan trọng nhất và cứ thế bị cuốn
đi không cần biết đúng sai. "Khi yêu tôi, Trường Giang không
che đậy hay giấu diếm bất cứ điều gì. Giang rất quan tâm, ra đường nắm
tay, ngồi ăn nắm tay, rồi tự nấu rất nhiều món gọi tôi tới ăn. Tôi
thường xuyên được Trường Giang đút cho ăn từng miếng. Anh luôn hôn vào
trán, vuốt tóc và nắm chặt tay", Quế Vân kể.
Thế nhưng có một
hôm đến nhà bạn Quế Vân chơi, cô gái ấy đẹp hơn Quế Vân rất nhiều và lập
tức Trường Giang bị "hút hồn", quên luôn cả bạn gái. "Hôm đó
chúng tôi đến nhà một người bạn chơi. Trước khi vào nhà, Trường Giang
vẫn nắm chặt tay tôi, thế nhưng khi vào đến nhà thì Trường Giang vội bỏ
tay ra. Vì bạn tôi đẹp hơn tôi. Suốt cả buổi hôm đó, hơn 1
tiếng đồng hồ Trường Giang chỉ quay sang phía đó và khen "em đẹp quá" mà
không hề để ý đến sự tồn tại của tôi. Ngay cả đến bạn tôi cũng cảm thấy
xấu hổ. Chúng tôi ra về sớm hơn dự kiến. Vừa ra đến cửa,
Trường Giang lại nắm lấy tay tôi nhưng tôi hất ra. Tôi cảm thấy anh ấy
làm mất mặt tôi quá", Quế Vân nhớ lại.
Nam Em: "Cách anh Giang đối xử với một người phụ nữ làm cho người ta dễ chết lắm"
Tiếp
nối Quế Vân, Nam Em cũng đăng đàn công khai chuyện tình cảm với Trường
Giang. Dù mối quan hệ của 2 người chỉ kéo dài một thời gian rất ngắn,
nhưng nó khiến Nam Em cảm thấy vô cùng đau khổ.
Nam Em kể, sở dĩ cô yêu Trường Giang tưởng như có thể chết đi được là vì: "Rất
lâu rồi tôi mới có cảm xúc từ một người đàn ông, cách anh Giang đối xử
với một người phụ nữ làm cho người ta dễ chết lắm, không riêng gì tôi.
Giống như việc tôi và anh đi ăn, tôi không phải đụng đến chén, vì anh
luôn chủ động gắp thức ăn và đút cho tôi ăn".
Hoa khôi nhận định: "Anh
Giang là người tốt, nhưng trong tình yêu lại ích kỷ. Tôi biết rằng,
tình yêu mà không có sự ích kỉ thì chỉ là tình bạn. Anh Giang là đàn
ông, gặp phụ nữ đẹp thì sẽ say nắng. Người ta có câu, đàn ông luôn luôn
thêm chứ không hề muốn bớt. Lăng nhăng thì tôi không biết, còn làm tổn thương nhiều người thì tôi biết. Vì tôi cũng là một người chịu nhiều tổn thương".
Khánh My: Cái sự trăng hoa của Trường Giang một phần lỗi ở Nhã Phương
Mới
đây nhất, người đẹp Khánh My là cái tên tiếp theo trong bản danh sách
chưa có hồi kết những mỹ nhân lên tiếng công khai bị Trường Giang tán
tỉnh.
Theo lời kể của Khánh My, khoảng thời gian vẫn còn đang yêu
Nhã Phương, Trường Giang liên tục tán tỉnh và chinh phục cô. Nhưng vì
không muốn vướng vào những rắc rối đó, nên Khánh My từ chối.
"Trong
mắt tôi, anh Giang là người rất dễ thương, nếu không có tính trăng hoa,
anh ấy sẽ rất tuyệt vời. Anh ấy hài hước, nổi tiếng, kiếm tiền giỏi và
có khả năng lo được cho người phụ nữ của mình", Khánh My nhận xét.
Tuy
nhiên, người đẹp cũng cho biết chính Trường Giang cũng thừa nhận việc
mình "mê gái" và đó là lý do khiến anh phạm phải hết sai lầm này đến sai
lầm khác. "Có đôi lúc anh Giang rất thẳng tính, anh ấy thích ai thì sẽ nhận: Anh mê gái đó, anh rất thích em, em đẹp mà. Vậy
nên có bất cứ cô gái nào nghe lời anh ấy nói thích mình, sẽ xiêu lòng
ngay tức khắc! Bởi anh Giang rất nổi tiếng, chiều phụ nữ và cực kỳ lãng
mạn trong tình yêu! Trong showbiz này có nhiều người đẹp mà, không chỉ riêng tôi đâu. Chẳng biết anh Giang đã thích bao nhiêu người rồi!", Khánh My chia sẻ.
Tuy
nhiên, Khánh My cũng nhận định rằng việc Trường Giang thoả mái đi tán
tỉnh hết người này đến người khác như vậy một phần do lỗi của Nhã
Phương.
Chính vì Nhã Phương dễ dàng tha thứ cho Trường Giang hết
lần này đến lần khác, nên nam danh hài không cảm thấy e dè mỗi lần làm
điều gì có lỗi với cô. "Phương yêu anh Giang nhiều quá, cũng có thể anh Giang có bù đắp cho Phương điều gì mà mình không biết được. Để
hết lần này đến lần khác Phương đều tha thứ. Tuy nhiên, để cái sự trăng
hoa của anh Giang đi đến nước này, một phần lỗi là do Phương", Khánh My nêu quan điểm riêng.
theo Trí Thức Trẻ
H'Hen Niê đi New Zealand thực hiện nghĩa vụ hoa hậu
21:08 07/05/2018
Diện váy trễ vai và quần ống loe xẻ gấu, Hoa hậu H'Hen Niê đến sân bay
Tân Sơn Nhất chiều 7/5 bên bộ hành lý đồ sộ với 7 vali cho chuyến công
tác New Zealand.
Chiều 7/5, Hoa hậu
Hoàn vũ H’Hen Niê có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị cho chuyến
công tác dài ngày tại New Zealand. Đây là lần xuất ngoại đầu tiên của
người đẹp sau đăng quang.
Hoa hậu khoe nhan sắc với bộ trang phục
năng động: áo hai dây trễ vai bèo màu trắng, kết hợp quần jean ống loe
khéo léo khoe đôi chân dài.
Cận cảnh nhan sắc rạng rỡ của H'Hen Niê.
Sau thời gian gây tranh cãi vì cắt tóc tém cực ngắn và gầy đi nên lộ
nhiều khuyết điểm, hoa hậu đã lấy lại được phong độ nhan sắc qua lần
xuất hiện ở Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2018.
Đến thăm New Zealand lần này, Hoa hậu thực
hiện các công việc của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, kết hợp giao
lưu văn hóa với bạn bè quốc tế, tìm hiểu những phong tục tập quán bản
địa.
Trong chuyến đi này, H'Hen Niê cũng tranh
thủ rèn luyện tiếng Anh và những kỹ năng cần thiết cho cuộc thi Hoa hậu
Hoàn vũ Thế giới sắp tới.
Về 7 chiếc vali đầy màu sắc mang theo trong
chuyến đi này, H’Hen Niê giải thích vì thời tiết ở New Zealand khá lạnh
nên cô phải mang theo nhiều đồ ấm và dày.
Dù khá vất vả nhưng người đẹp cho rằng khi
đi thi quốc tế, cô cũng phải mang theo nhiều hành lý như vậy nên đây là
cơ hội để “tập dượt” các kỹ năng quản lý trang phục, tự make up, phối
đồ.
Hoa hậu H’Hen Niê sẽ quá cảnh tại Singapore
rồi mới bay sang New Zealand. Tại đây, người đẹp sẽ khám phá các danh
lam thắng cảnh nổi tiếng kết hợp trải nghiệm văn hóa du mang đậm bản sắc
địa phương.
Một ngày đi diễn thời trang của Hoa hậu H’Hen Niê
Zing.vn ghi lại hậu trường Hoa hậu H'Hen Niê làm vedette tại Tuần lễ
Thời trang Việt Nam. Cô trang điểm trong hẻm nhỏ Sài Gòn, luyện tập ở
góc tối và cầu nguyện trước khi lên sàn.
Huỳnh Tấn Tài của Long An đã chính thức nhận án
phạt sau pha phạm lỗi khiến Dương Văn Hào, cựu tuyển thủ U20 Việt Nam
nhập viện.
15
5
Nhìn lại trận đấu giữa Viettel và Long An (Clip theo BongdaTV, VTVcab)
Phút 39 trận đấu giữa Viettel và Long An tại giải hạng Nhất Quốc gia 2018 đã xảy ra tình huống va chạm khốc liệt. Huỳnh Tấn Tài bên phía Long An có pha vào bóng nguy hiểm với Dương Văn Hào.
Ngay lập tức cựu tuyển thủ U20 Việt Nam đổ gục xuống sân và được chở
thẳng vào bệnh viện 108. Tại đây, Văn Hào được chuẩn đoán gãy chân và
phải trải qua cuộc phẫu thuật khẩn cấp.
Tấn Tài (số 11 áo đỏ) đã chính thức nhận án phạt nặng
Tình huống phạm lỗi của Tấn Tài khiến người hâm mộ vô cùng bức xúc bởi hoàn toàn có thể cướp đi sự nghiệp của Dương Văn Hào.
Mới đây, Ban kỷ luật giải hạng Nhất Quốc gia đã chính thức đưa ra án phạt đối với Huỳnh Tấn Tài.
Căn cứ điểm C khoản 2 Điều 39 Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN, Ban kỷ
luật quyết định: Phạt 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng) và đình chỉ
thi đấu 05 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2018 đối với cầu thủ Huỳnh Tấn Tài (số 11) của CLB bóng đá Long An.
Ngoài ra, Tấn Tài còn phải chịu các chi phí hợp lý cho việc chữa trị
chấn thương cho cầu thủ Dương Văn Hào theo đúng Quy định về kỷ luật của
LĐBĐVN.
Huỳnh Tấn Tài có quyền khiếu nại nếu không đồng tình với quyết định xử phạt của Ban kỷ luật.
Trước đây, Ban kỷ luật V-League cũng đã đưa ra quyết định tương tự đối với Tăng Tiến của HAGL sau khi có pha phạm lỗi nguy hiểm với Duy Mạnh của CLB Hà Nội, mặc dù tình huống đó không để lại hậu quả nghiêm trọng.
Câu chuyện được đài RT đăng tải ngày 6-5. Vụ tai nạn khiến 3
người trên máy bay trực thăng – bao gồm phi công, nhiếp ảnh gia và một
đứa trẻ - bị thương nhẹ và được chuyển tới bệnh viện nhưng sau đó tất cả
đều được xuất viện.
Riêng cô dâu không hề hấn gì và tiếp tục tham dự lễ cưới tổ chức tại một vườn nho ở Sao Paulo theo như kế hoạch.
Đoạn video chia sẻ trực tuyến cho thấy chiếc trực thăng mất kiểm soát
và rơi xuống đất, gần nơi khách mời đang tụ tập. Nó phát nổ sau khi
hành khách được sơ tán rồi bốc cháy nhưng ngọn lửa mau chóng bị lực
lượng cứu hỏa dập tắt.
Trực thăng bốc cháy sau khi rơi. Ảnh: Twitter
Ảnh: PMESP
Người ta tin rằng chiếc trực thăng va trúng một trong những tòa tháp
của lâu đài trước khi mất kiểm soát. Hiện cảnh sát đang điều tra vụ tai
nạn.
Hồi năm 2016, một cô dâu ở Brazil thiệt mạng khi chiếc trực thăng chở
cô cũng bị rơi trên đường đến địa điểm tổ chức lễ cưới. Nạn nhân là
Rosemere do Nascimento Silva, đến từ Sao Paulo. Cô thiệt mạng vào tháng
12-2016 cùng với phi công, anh trai và một nhiếp ảnh gia.
Chồng chưa cưới của người phụ nữ, Udirley Damasceno, 32 tuổi, không
hề biết Silva sẽ đến bằng trực thăng và ngồi chờ mà không hay biết gì về
vụ tai nạn chết người.
Theo Phạm Nghĩa
Người Lao Động
Nội dung lời khai của vợ Trịnh Xuân Thanh tại tòa Đức
9 giờ trước
Image caption
Quang cảnh bên ngoài tòa Thượng thẩm Berlin
Sáng ngày thứ Hai
ngày 7/5, phiên xử tiếp theo đối với bị cáo Long N. H, nghi phạm tham
gia vụ 'bắt cóc Trịnh Xuân Thanh', diễn ra tại Tòa thượng thẩm ở Berlin.
Sau phần mở đầu chóng vánh, toà tuyên bố tạm dừng hai lần, lần
đầu khoảng 15 phút, và sau đó lại dừng tiếp trong 50 phút theo yêu cầu
của luật sư bào chữa cho bị cáo Long N. H. để nghiên cứu hồ sơ.
Vào lúc 10.50, vợ ông Trịnh Xuân Thanh và luật sư xuất hiện trong vai trò nhân chứng. Phiên tòa 'bắt cóc Trịnh Xuân Thanh' nêu nhiều tình tiết mới Slovakia: 'VN phải giải thích thỏa đáng vụ Trịnh Xuân Thanh' Tòa Đức 'nêu tướng Hưng và nhiều người VN'
"Tôi
tên là Trần Dương Nga, năm nay 49 tuổi. Tôi là nhân viên tư vấn tại
một công ty cổ phần quản lý đầu tư truyền thông", Vợ ông Trinh Xuân
Thanh mở đầu phần khai trước tòa.
Sau đó tòa thẩm vấn và kiểm tra
chéo xem bà Nga có quan hệ họ hàng gì với người tên là Hải Long (bị
cáo), một người tên là Oai (một trong các nghi phạm trong vụ bắt cóc)
và ông Đường Minh Hưng (cũng là một trong những người bị nghi là có
tham gia vào vụ bắt cóc này).
Bản quyền hình ảnhGetty ImagesImage caption
Phiên xử phúc thẩm ông Trịnh Xuân Thanh trong vụ "Cố
ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm
trọng" và "Tham ô tài sản" bắt đầu hôm 7/5/2018 tại Hà Nội
Dưới đây là nội dung phần lời khai trước tòa của bà Nga: Bà Nga:
Tôi sang Đức khám bệnh vào cuối tháng 7/2016. Tôi hiện sinh sống ở
Berlin. Tôi nhập cảnh vào Đức cùng ba người con. Sau đó, một người con
đã quay trở về Việt Nam, rồi người đó lại trở lại Đức. Đó là người con
trai. Lúc mới sang tôi ở tại các khách sạn. Chúng tôi có địa chỉ đăng
ký nhưng không ở chỗ đó.
Gia đình tôi sang Đức vì chồng tôi khi
đó (hồi 2016) đang có chuyện ở Việt Nam. Chúng tôi bàn với nhau tôi đi
trước cùng các con, chồng tôi sẽ đi sau. Chúng tôi không muốn ai biết
là chúng tôi ra đi.
Chúng tôi đến Đức vào khoảng ngày 20/8/2016.
Chúng tôi không sống tại địa chỉ đăng ký chính thức. Tôi không có đồ đạc
cá nhân nào tại địa chỉ đăng ký đó. Chúng tôi thỉnh thoảng có qua lại
nhưng không sống tại đó.
Đến đây tòa hỏi lại và bà Nga xin dừng
để trao đổi với luật sư. Sau đó bà đổi câu trả lời và nói rằng cũng có
lúc bà ở địa chỉ đó. Tòa: Thời gian từ ngày 18 đến 23/7/2017, bà ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với ông chồng của bà? Bà Nga:
Hôm 19/7/2017, chồng tôi nói tôi chở anh ấy vào trại tỵ nạn bởi vì anh
phải vào đó vài ngày để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn hôm 24/7. Tôi đưa
chồng tôi vào đó vào lúc đầu giờ chiều hôm 19/7 rồi tôi quay về.
Đến
sáng 21/7 chồng tôi nói tôi đến đón anh ấy tại trại tỵ nạn vào buổi
sáng. Tôi chở chồng về, chồng tôi ăn cơm trưa ở nhà. Bốn giờ chiều, tôi
lại chở chồng tôi vào trại tỵ nạn. Sáng ngày 23/7/2017, khoảng 9.30 phút
sáng, chồng tôi gọi điện nói chuyện với tôi vài phút. Đó là lần cuối
cùng chúng tôi nói chuyện với nhau. (Bà Nga nghẹn ngào khi nói đến đoạn
này).
Sau đó vài phút, chồng tôi gọi điện cho con gái nói
chuyện một chút. Con gái tôi khi đó 5 tuổi. Tôi đứng ở gần đó nhưng
không nghe chồng tôi nói chuyện gì với con tôi cả.
Đó là tất cả những gì xảy ra trong những ngày đó. Slovakia ‘bối rối’ vì vụ Trịnh Xuân Thanh Đức xử nghi phạm vụ 'bắt cóc Trịnh Xuân Thanh' Đức 'điều tra tướng công an VN' Tòa: Chồng bà nói chuyện với bà về những chủ đề gì? Bà Nga: Chúng tôi nói chuyện về gia đình, về con cái. Tòa: Bà có linh cảm gì có chuyện gì đó đặc biệt hay hệ trọng, hay có thay đổi gì khác lạ ở chồng bà không? Bà Nga: Không Tòa: Trong cuộc gọi điện thoại cuối cùng giữa bà và chồng bà, bà có nghe thấy âm thanh gì lạ hay bất thường ở phía sau nơi chồng bà gọi điện thoại, hay có giọng nói gì ở phía đằng sau hay không? Bà Nga: Không Tòa: Khi con gái bà nói chuyện với chồng bà, bà có nghe được không? Bà Nga: Tôi có đứng cạnh nhưng không để ý nghe kỹ. Con tôi có hỏi là bố đang làm gì, đang ở đâu.
Đến
sáng 24/7, luật sư và phiên dịch đến giờ hẹn rồi mà không thấy chồng
tôi đến. Chúng tôi (gồm cả luật sư, phiên dịch và tôi) đều không biết là
anh ấy đang ở đâu, chúng tôi đã liên tục gọi điện thoại nhưng không
thấy trả lời. Điện thoại của chồng tôi có đổ chuông nhưng mà không có
người bốc máy.
Tới 5 giờ chiều tôi sốt ruột thì đến gặp luật sư
là bà Schalagenhauf. Và đến khoảng chiều thứ 3 ngày 25/7/2017 thì đó là
lần đầu tiên tôi được biết tin về chồng tôi bị mất tích.
Khi đó
là sở cảnh sát Berlin gọi tôi lên nói rằng có vụ xô xát xảy ra ở công
viên sở thú Tiergarten và họ nói rằng nghi đó là vụ bắt cóc chồng tôi.
Họ (sở cảnh sát) đưa cho tôi chiếc điện thoại của chồng tôi mà họ thu được ở hiện trường.
Image caption
Bà Petra Schlagenhauf là đại diện của ông Trịnh
Xuân Thanh, người bị hại, trong phiên tòa 'bắt cóc ở Berlin'
Tòa: Trong thời gian đó bà có cảm thấy có hiện tượng gì bất thường ở chồng bà hay không? Bà Nga: Tôi chưa bao giờ nhận thấy có chuyện gì bất thường ở chồng cả. Tòa: Bà có nhận được cảnh báo từ ai đó gửi đến bà và gia đình bà không? Bà Nga: Chúng
tôi thường xuyên nhận được cảnh báo từ người thân nói rằng chồng tôi có
thể bị bắt cóc. Những lời cảnh báo đưa ra là phía Việt Nam thường xuyên
cho các phi đội mật vụ từ bộ công an tới tìm truy nã chồng tôi. Đặc
biệt là trên báo chí ở Việt Nam thì thời gian đó thường xuyên đăng tải
những lời tuyên bố là phải bắt bằng được chồng tôi. Tòa: Bà và chồng bà bắt đầu nhận được những lời cảnh báo đó từ khi nào? Bà Nga: Tôi không nhớ chính xác thời điểm nhưng mà chắc chắn là sau khi có lệnh nói là Việt Nam truy nã Interpol đối với chồng tôi.
Trước
vụ bắt cóc khoảng hơn 10 ngày thì tôi và chồng tôi có gặp một nhóm
người Việt Nam, khoảng 5-6 người gì đó tại một sân golf nơi mà chồng tôi
và tôi thỉnh thoảng tới chơi.
Họ cũng ra sân golf chơi, đăng ký
chơi nhưng thái độ của họ rất là lạ. Có người thì vào để check in với lễ
tân, có người thì ngồi ở bàn để xem ipad, có người thì đứng ngay đằng
sau lưng chúng tôi.
Đây là một điều rất đặc biệt bởi vì trước khi
chúng tôi vào sân golf này chơi thì chúng tôi đã hỏi rất kỹ nhân viên ở
đó và họ nói là sân golf đó không có người Việt nào chơi cả. Và đây là
lần đầu tiên chúng tôi bắt gặp một nhóm người Việt như vậy. Chồng tôi
nói với tôi là những người này trông rất giống người của Tổng cục 2 và
chúng tôi đi về ngay lập tức.
Bản quyền hình ảnhGetty ImagesImage caption
Bị cáo Long N. H và luật sư biện hộ trong phiên xử 25/4/2018
Tòa: Tổng cục Hai là gì? Bà Nga: Tổng cục Hai là cơ quan tình báo của quân đội Việt Nam, theo như tôi hiểu.
Cuộc
thẩm vấn kéo dài được 60 phút thì thẩm phán quyết định tạm dừng để nghỉ
trưa. Tòa sẽ thẩm vấn thêm bà Nga vào một ngày khác.
Nhà báo Lê
Mạnh Hùng, người tham dự phiên tòa ở Berlin hôm 7/5, cho biết tại tòa
Thượng thẩm Berlin có kiểm tra an ninh gắt gao hơn những phiên xử trước.
Những người vào tham dự không được mang gì vào trong, và các nhân viên tư pháp bảo vệ mặc cả áo giáp chống đạn.
"Điều này cho thấy việc bảo vệ nhân chứng được đề cao", nhà báo Lê Mạnh Hùng bình luận.
Sự thật vừa được tiết lộ tại lăng pharaoh Tutankhamun: Cả giới khoa học sững sờ
OCT |
1
Lăng mộ của vua Tutankhamun đã trở nên cực kỳ nổi tiếng vì các
bằng chứng cho thấy có mật thất bên trong. Thế nhưng mới đây, Bộ khảo cổ
Ai Cập đã đưa ra một kết luận khiến tất cả phải sững sờ.
Từ năm 2015, giới khoa học đã luôn sục sôi vì lăng mộ của
pharaoh Tutankhamun (hay vua Tut). Lý do là vì rất nhiều cuộc thăm dò đã
chỉ ra rằng khu mộ 3.300 năm tuổi này có chứa những gian mật thất bên
trong.
Chưa ai biết mật thất sẽ dẫn đến đâu, nhưng đa số đều
cho rằng đó sẽ là ngôi mộ của những nhân vật rất quan trọng trong lịch
sử có liên quan đến vua Tut, như nữ hoàng Nefertiti và nữ
hoàng Ankhesenamun.
Vị trí của 2 mật thất theo dữ liệu của Watanabe
Ví
dụ như nhà khảo cổ Nicholas Reeves từ ĐH Arizona đã cho rằng những bức
tường trong lăng vua Tut có dấu hiệu của một cánh cửa đằng sau. Đợt thăm
dò bằng radar của giáo sư người Nhật Hirokatsu Watanabe năm 2016 cũng
đã xác nhận điều đó.
Thậm chí, bộ trưởng bộ khảo cổ Ai Cập lúc bấy giờ là Mamdouh Eldamaty còn khẳng định: "Chúng tôi có thể chắc đến 90% rằng có mật thất tại đây."
Eldamaty từ chức vào tháng 3/2016. Dù vậy, lời khẳng định của ông vẫn còn giá trị. Những kết quả mâu thuẫn
Dù
rất muốn khám phá nhưng trước các khu lăng mộ có giá trị lịch sử quá
lớn, hiển nhiên người Ai Cập đã phải thận trọng. Họ muốn xác nhận trước
thông qua những cuộc thăm dò nhờ công nghệ hiện đại.
Bởi
vậy mà cũng trong năm 2016, một cuộc thăm dò bằng radar lần thứ 2 được
thực hiện. Nhưng trái với nghiên cứu của Watanabe, cuộc thăm dò lần này
không thu được kết quả giống như vậy. Hơn nữa, các dữ liệu của Watanabe
chưa từng được công bố, vì ông đã cải tiến nó để không một ai có thể tự
mình phân tích được chúng.
Rốt cục, không có dấu vết nào của mật thất được tìm ra trong lần khảo sát thứ 2.
Và
mới đây, một cuộc khảo sát thứ 3 mới bắt đầu được tiến hành. Người đứng
đầu là Francesco Porcelli - một nhà khảo cổ học của ĐH Polytechnic
(Turin, Italy).
Lần
này Porcelli sử dụng một radar quét mặt đất - một dạng máy thăm dò nhằm
tìm những kẽ hở dưới đất - và quét khu mộ thật kỹ càng.
Cỗ máy có hệ thống anten kép, quét theo cả hai trục tọa độ, nhằm tìm ra bất kỳ khoảng trống nào bên trong đó. Và kết quả là họ chẳng tìm thấy gì cả
Bộ Khảo cổ Ai Cập mới đây đã ra thông báo như sau: "Tiến
sĩ Porcelli đưa ra kết quả như sau: không có đoạn gãy nào từ các tảng
đá tự nhiên cho đến tường đá do con người được tìm thấy nhờ hệ thống
radar GPR, cũng không có bằng chứng về một cánh cửa nào cả." "Kết
luận được đưa ra với độ tin cậy cao: giả thuyết về một mật thất trong
lăng pharaoh Tutankhamun không được ủng hộ bởi dữ liệu từ GPR."
Nhóm
nghiên cứu của Porcelli cũng đặt ra giả thuyết về lý do vì sao dữ liệu
của Watanabe bị sai. Họ tin rằng những bức tường bị phủ đá vôi có thể đã
không hấp thụ sóng radar, mà đẩy nó theo một hướng khác. Có nghĩa, sóng
radar đã đi dọc theo bức tường trước khi phản hồi lại máy thu, tạo ra
một dạng dữ liệu gây nhầm lẫn.
Tóm lại, với nghiên cứu này thì sẽ
không có bức tường nào trong lăng bị đập nữa! Sự thật là chẳng có mật
thất, cánh cửa hay lối đi ngầm nào trong khu mộ này. Còn mộ của
Nefertiti hay Ankhesenamun sẽ cần thêm nhiều thời gian nữa để tìm kiếm.
Các
giả thuyết trước kia cho rằng lăng mộ của Tutankhamun vốn được xây dựng
cho mẹ kế của ông là nữ hoàng Nefertiti, người qua đời vào năm 1330
TCN.
Nhưng sau đó do pharaoh chết quá bất ngờ vào năm 1323 TCN,
nên chức năng của lăng đã được thay đổi. Giả thuyết đặt ra là thi thể
cảu Nefertiti được đặt trong một căn phòng bí mật, sau đó chôn vùi mất.
Tham khảo: Science Alert
theo Helino
Phnom Penh Post: Sa thải, nghỉ việc sau thương vụ bán báo
7 tháng 5 2018
Bản quyền hình ảnhAFPImage caption
Phnom Penh Post thành lập năm 1992
Nhiều nhà báo kinh
nghiệm đã rời khỏi báo Phnom Penh Post ở Campuchia, nói rằng người chủ
mới đã sa thải tổng biên tập và đòi gỡ một bài báo.
Vì sao tờ Cambodia Daily phải đóng cửa? Đảng của Hun Sen giành gần hết ghế Thượng viện
Phnom Penh Post được xem là tờ báo độc lập duy nhất còn lại ở Campuchia.
Vào hôm cuối tuần, tờ này đã được bán cho một doanh nhân Malaysia.
Người chủ mới, Sivakumar Ganapthy, là giám đốc một công ty PR làm việc cho chính phủ Campuchia của Thủ tướng Hun Sen.
Ông chủ mới nói sẽ tôn trọng di sản và sự độc lập báo chí của tờ báo.
Tuy nhiên, vào chiều thứ Hai, các phóng viên nói tổng biên tập Kay Kimsong đã bị đuổi việc.
Nhiều người khác đã từ chức hoặc bị sa thải.
Chưa rõ nguyên nhân, nhưng nhiều nhà báo nói họ được lệnh xóa một bài báo tường thuật về việc bán Phnom Penh Post.
Bài này, đăng hôm Chủ nhật, dẫn lời nhiều người nêu lo ngại về việc sở hữu.
Tình trạng tự do báo chí ở Campuchia đã bị chỉ trích.
Tổ
chức Phóng viên không biên giới cáo buộc chính phủ "tuyên chiến với các
cơ quan truyền thông độc lập để nhằm giành thắng lợi trong tổng tuyển
cử sắp diễn ra tháng 7".
Pháp 'từ bỏ' lật đổ Tổng thống Assad
Ngọc Như |
1
Pháp không còn bám lấy quan điểm lật đổ ông Assad là điều kiện tiên quyết xử lý khủng hoảng ở Syria. Ảnh: SPUTNIK
Ưu tiên của Pháp ở Syria gồm cung cấp hỗ trợ nhân đạo, tìm giải
pháp chính trị với sự tham gia của các bên trong xung đột Syria, ngăn
chặn sử dụng vũ khí hóa học và chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Kommersant (Nga)
đăng ngày 6-5, đại sứ Pháp tại Nga Sylvie Bermann cho hay Pháp không còn
khăng khăng giữ quan điểm rằng lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad là điều kiện tiên quyết để giải quyết khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này.
“Chúng
tôi sẽ không quyết định thay cho người dân Syria song việc ông Bashar
Assad từ chức vô điều kiện là không thể bàn cãi” - bà Bermann nói và
thêm rằng dù vậy Pháp vẫn không đồng ý các vùng lãnh thổ được giải phóng
từ những kẻ khủng bố và các tay súng đối lập lại giao trọn cho chính
phủ Damascus kiểm soát.
Khi được hỏi về các mục tiêu của Pháp ở
Syria, bà Bermann nói rằng “trước hết đó là cuộc chiến chống chủ nghĩa
khủng bố”, thêm rằng Pháp đang đoàn kết với Nga. Mục tiêu chính thứ hai
là vấn đề người tị nạn, theo đại sứ Pháp.
Theo đại sứ Pháp, ưu
tiên của Paris ở Syria gồm cung cấp hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm giải pháp
chính trị với sự tham gia của các bên trong xung đột Syria, ngăn chặn sử
dụng vũ khí hóa học và chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố.
“Chúng tôi không có bất đồng cơ bản nào với Moscow trong các vấn đề trên” - bà Bermann nhấn mạnh.
Đại
sứ Pháp nhấn mạnh rằng tương lai của Syria là vấn đề cần phải đối thoại
giữa các lực lượng chính trị của nước này. “Ý tưởng này đã được nêu tại
Hội nghị đối thoại quốc gia Syria ở Sochi và đã được phái viên Liên
Hiệp Quốc tại Syria phê duyệt, lên kế hoạch cho thành lập một ủy ban
hiến pháp giúp xử lý các vấn đề trong hiến pháp mới của Syria” - bà
Bermann nói - “Nhưng tôi nghĩ chính phủ Syria đến nay vẫn chưa đá động
gì”.
Đại sứ Pháp tại Nga Sylvie Bermann. Ảnh: TASS
Nghị
quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhận được ủng hộ của tất
cả thành viên trong hội đồng, trong đó có Pháp. Nghị quyết 2254 nêu rõ
khủng hoảng ở Syria phải được giải quyết dựa trên nền tảng đối thoại
giữa tất cả lực lượng chính trị có trong nước này. Nghị quyết thiết lập
khung thời gian bầu cử tổng thống và bầu quốc hội sau khi đạt được hiệp
ước. Nghị quyết không nói về tương lai của từng nhân vật cụ thể ở Syria,
kể cả Tổng thống Assad, theo hãng tin Itar Tass.
Trong một diễn biến liên quan, hãng tinSputnik
dẫn lời một thành viên cấp cao thuộc Hội đồng quân sự Manbij ở Syria,
giáp giới Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 6-5 cho biết quân đội Pháp đã đến Manbij và
đang thiết lập căn cứ quân sự ở phía Bắc tỉnh này. "Pháp đang tăng cường
hiện diện trong khu vực để ngăn các chiến dịch quân sự giữa quân đội
Thổ Nhĩ Kỳ và các đơn vị quân đội Syria Tự do (FSA)" - nguồn tin khẳng
định.
Xe bọc thép treo cờ Pháp tại Manbij. Ảnh: Twitter
Theo
nguồn tin, có khoảng 50 lính Pháp đang đồn trú ở Manbij. Các tay súng
Syria đã chụp hình ảnh hai xe bọc thép treo cờ Mỹ và Pháp tại khu vực
này.
Hồi cuối tháng 4, hãng thông tấn Anadolu của
Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin quân đội Pháp đã triển khai lực lượng tới căn cứ Mỹ ở
phía Đông Bắc thị trấn Remelan, Syria do lực lượng dân quân người Kurd
kiểm soát. Binh sĩ Pháp băng qua biên giới Syria-Iraq hôm 26-4 và tham
gia một số chiến dịch ở Manbij, Raqqa và Deir Ezzor.
Tổng thống
Pháp Emmanuel Macron tháng trước cũng đã gặp phái đoàn Lực lượng Dân chủ
Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo, khẳng định nước này sẽ hỗ trợ bình
định miền Đông Bắc Syria. Sau cuộc gặp, Pháp cho biết sẽ triển khai thêm
quân tới miền Bắc Syria để sát cánh cùng người Kurd chống tổ chức Nhà
nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Syria rơi vào nội chiến kể từ
năm 2011. Lực lượng chính phủ đang chiến đấu đẩy lùi các nhóm đối lập và
tổ chức khủng bố. Một số nước, trong đó có Nga và các tổ chức quốc tế
gồm cả Liên Hiệp Quốc đã cung cấp viện trợ nhân đạo cho quốc gia chiến
sự này.
theo Pháp luật TP.HCM
Cháu Mao Trạch Đông tái xuất sau tin đồn tử nạn ở Triều Tiên
07/05/2018 11:24 GMT+7
Mao
Tân Vũ, cháu trai cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông, đã xuất hiện
công khai vào tuần trước, đập tan tin đồn rằng ông là một trong 32 du
khách Trung Quốc thiệt mạng trong tai nạn giao thông ở Triều Tiên tháng
trước, Yonhap đưa tin.
Hôm
4/5, Tập đoàn đóng tàu quốc gia Trung Quốc cho biết, Mao Tân Vũ đã tham
dự một hội thảo do Viện nghiên cứu kỹ thuật hệ thống trực thuộc tập
đoàn phối hợp tổ chức với quân đội.
Mao Tân Vũ (ngoài cùng bên trái) xuất hiện sau tin đồn tử nạn ở Triều Tiên
Công
ty này cũng công bố một bức ảnh cho thấy Mao Tân Vũ mặc đồng phục và
chụp ảnh với 3 sĩ quan cùng hai người khác tại hội thảo.
Trước
đó, có tin rằng Mao Tân Vũ thiệt mạng hôm 22/4 khi một chiếc xe chở du
khách Trung Quốc rơi khỏi cầu ở tỉnh Bắc Hwanghae, Triều Tiên. Có 32 du
khách Trung Quốc và 4 người Triều Tiên thiệt mạng.
Vụ tai nạn trên thu hút sự chú ý của công
chúng do một ngày sau đó, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới đại sứ
quán Trung Quốc ở Bình Nhưỡng để chia buồn.
Mao Tân
Vũ là con trai duy nhất của Mao Ngạn Thanh, con trai của cố Chủ tịch Mao
Trạch Đông. Mao Ngạn Thanh qua đời năm 2007. Mao Tân Vũ trở thành vị
tướng trẻ nhất Trung Quốc năm 2009, ông được cho là đã sang thăm Triều
Tiên 5 lần.
Đêm
7/5/1999, máy bay ném bom B-2 của không quân Mỹ đã thả 5 quả bom được
dẫn đường bằng vệ tinh vào sứ quán Trung Quốc tại Belgrade, thủ đô của
Nam Tư.
Ngày
4/5/1970, lực lượng Vệ binh quốc gia Ohio, Mỹ nổ súng vào đoàn biểu
tình phản đối chiến tranh Việt Nam, làm 4 sinh viên Đại học Kent thiệt
mạng, 9 người khác bị thương.
Một
cuộc khủng hoảng ngoại giao quốc tế đã bùng phát khi Liên Xô bắn hạ một
máy bay do thám U-2 của Mỹ trên không phận nước này và bắt giữ phi công
Powers.
Ngày 28/4/1995, khoảng 7h30 sáng, một tiếng nổ lớn làm rung chuyển mặt đất, lửa phụt lên từ dưới đất cao tới 45m.
Mỹ có thể sẽ có đến 3 bang California
Thứ Hai, ngày 07/05/2018 14:15 PM (GMT+7)
Tháng 11 tới đây, cử tri California có thể sẽ bỏ
phiếu quyết định liệu bang đông dân nhất nước Mỹ có được chia làm 3 bang
khác nhỏ hơn hay không, CNN đưa tin ngày 7-5.
87
29
Một số thông tin về các bang "tiểu California" trong trường hợp bị chia cắt. Nguồn: CNN
Một nhà đầu tư mạo hiểm tại bang California có tên Tim Draper đã
thông báo hôm 5-5 rằng đã thu thập được hơn 600.000 chữ ký của cử tri
trên khắp 58 quận và hạt khắp bang này đối với một đề xuất có tên "CAL
3".
Như vậy, con số này đã vượt quá số chữ ký cần thiết theo quy định của
bang (365,880 chữ ký) để một đề xuất có thể được đưa ra xem xét và bỏ
phiếu.
Theo như lời đề xuất này, "CAL3" được cho là có thể giải quyết một số
vấn đề nhức nhối tại California hiện nay như hệ thống trường học, thuế
cao, cơ sở hạ tầng hay quản lý của nhà chức trách kém hiệu quả, theo
CNN.
Draper giải thích rằng việc phân vùng California thành ba bang nhỏ
hơn sẽ trao quyền cho các cộng đồng địa phương đưa ra quyết định tốt hơn
và hợp lý hơn cho công dân của họ.
Theo đề xuất này, 3 bang nhỏ hơn từ California cũ sẽ bao gồm: Bắc California, Nam California và California.
Trong đó, California sẽ bao gồm Los Angeles, Ventura, Santa Barbara,
San Luis Obispo, Monterey và San Benito. Nam California sẽ có San Diego,
San Bernardino, Cam, Bờ sông, Mono, Madera, Inyo, Tulare, Fresno,
Kings, Kern và Imperial. Trong khi đó, Bắc California sẽ bao gồm Vùng
Vịnh và 31 quận còn lại ở phía bắc Sacramento.
Nếu được chia thành 3 bang nhỏ, những bang con của California vẫn sẽ có số dân và thu nhập bình quân đầu người rất đáng kể.
Cụ thể, theo tính toán của CNN, Bắc California sẽ có khoảng 13,3
triệu dân, là bang đông dân thứ 5 tại Mỹ và xếp 2 cả nước về thu nhập
bình quân đầu người (63.000 USD/người/năm). Trong khi đó, bang
California nhỏ sẽ là nơi sinh sống của 12,3 triệu người với thu nhập
bình quân khoảng 53.000 USD/người/năm, xếp thứ 12. Còn lại, gần 14 triệu
người sẽ sinh sống tại Nam California, với mức thu nhập bình quân đầu
người xếp hạng 30 toàn nước Mỹ (30.000 USD).
Draper cho biết "CAL 3" sẽ trình 600.000 chữ ký cho thư ký của tiểu
bang vào tuần tới và các chữ ký sau đó sẽ được xem xét và phê duyệt.
Thư ký bang California hiện vẫn chư đưa ra bình luận gì về vấn đề này.
Tuy vậy, theo CNN, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng California bị chia nhỏ là rất mong manh.
Draper cũng là người từng đề xuất chia bang California thành 6 "mảnh"
khác vào năm 2014. Tuy nhiên, đề xuất này đã không đạt được số chữ ký
ủng hộ như mong muốn.
Các phương trình của Einstein cho phép một tương lai bất định có thể xảy ra trong một số lỗ đen.
Trước khi tới được chân trời Cauchy –
nơi tất định luật bị xóa bỏ, nhà thám hiểm gần như sẽ bị kéo giãn tới
khi chỉ còn là những chuỗi nguyên tử bởi các lực thủ triều gần chân trời
sự kiện. Nguồn: npr.org
Trong thế giới thực, quá khứ sẽ xác định
một tương lai duy nhất. Nếu hiểu được cách thức vũ trụ bắt đầu như thế
nào, nhà vật lý sẽ có thể tính toán được tương lai vũ trụ cho mọi không -
thời gian.Đây là tất định luận (determinism) – chìa khóa của mọi lý
thuyết vật lý.
Để đảm bảo tính bất khả xâm phạm của ý
tưởng trên, nhà vật lý Roger Penrose, đã đưa ra giả thuyết “kiểm định vũ
trụ” – cho rằng sẽ có điều thảm khốc xảy ra – có thể là sự chết chóc –
không cho người quan sát bước vào vùng không thời gian tương lai chưa
được xác định – nơi quá khứ của họ sẽ bị xóa sổ, bù lại họ có thể có vô
số tương lai.
Tuy nhiên, theo Peter Hintz – nhà nghiên
cứu đang làm postdoc tại UC Berkeley, những phép tính Toán học đã chứng
tỏ một số dạng đặc biệt của lỗ đen trong một vũ trụ giống như vũ trụ
của chúng ta – đang giãn nở ngày càng nhanh, có thể cho con người khả
năng sống sót khi di chuyển từ một thế giới tất định vào lỗ đen bất
định.
Sự sống sẽ như thế nào trong một không gian mà tương lai không được đoán trước? Theo công bố của Hintz và cộng sự trên Physical Review Letters,
phát hiện này không có nghĩa là phương trình trong Thuyết tương đối
rộng của Einstein – gần như đã mô tả một cách hoàn hảo sự tiến hóa của
vũ trụ, là sai lầm. Ông nói: “Không nhà vật lý nào có ý định du hành vào
một lỗ đen và đo lường nó. Đây là một vấn đề toán học.Nhưng từ cách
nhìn này, nó khiến cho các phương trình của Einstein càng hấp dẫn hơn về
mặt toán học. Đây là một vấn đề không chỉ giải đáp bằng việc nghiên cứu
toán học mà nó cần phải có có sự tham gia của cả các lĩnh vực vật lý,
triết học, điều đó khiến nó trở nên hay ho.”
Gary Horowitz từ UC Santa Barbara – người không tham gia vào nghiên cứu, nói với Physics World:
nghiên cứu này đã cung cấp “một bằng chứng tốt nhất mà tôi biết về sự
vi phạm giả thuyết “kiểm duyệt vũ trụ” trong lý thuyết về lực hấp dẫn và
điện từ học.”
Ngoài chân trời sự kiện
Các lỗ đen là những vật thể kỳ dị lấy
tên từ tính chất của nó là không có gì có thể thoát khỏi lực hấp dẫn của
chúng, kể cả ánh sáng.Nếu mạo hiểm tới quá gần và vượt qua chân trời sự
kiện, bạn gần như không bao giờ thoát ra khỏi lỗ đen, đặc biệt là các
lỗ đen nhỏ. Các lực thủy triều gần chân trời sự kiện đủ lớn để kéo dài
bất cứ thứ gì cho đến khi chỉ trở thành chuỗi nguyên tử.
Nhưng với những lỗ đen lớn, như các vật
thể siêu khối lượng tại vùng lõi các thiên hà như Dải Ngân hà, có khối
lượng gấp chục triệu đến hàng tỷ lần khối lượng một ngôi sao, thì có thể
an toàn vượt qua chân trời sự kiện.
Nếu có thể sống sót khi chuyển tiếp từ
thế giới của chúng ta tới thế giới của lỗ đen, các nhà vật lý và toán
học từ lâu đã tự hỏi thế giới đó trông như thế nào, họ đã chuyển sang
các phương trình trong thuyết tương đối rộng của Einstein để dự đoán thế
giới trong một lỗ đen. Những phương trình này đã được dùng để xác định
độ cong của không thời gian cho tới khi người quan sát đạt tới trung tâm
hoặc điểm kì dị, nơi các tính toán lý thuyết về độ cong của không thời
gian này trở nên vô hạn.
Ngay cả khi đến được trung tâm, một nhà
thám hiểm lỗ đen – người có thể sẽ không bao giờ truyền đạt được những
gì mình tìm thấy với thế giới bên ngoài – cũng có thể gặp một số cột mốc
kỳ dị và chết chóc. Hintz nghiên cứu lỗ đen tiêu chuẩn, không quay,
mang điện tích và những vật thể như chân trời Cauchy nằm trong chân trời
sự kiện.
Chân trời Cauchy là điểm phá bỏ tất định
luận, nơi quá khứ không còn khả năng xác định được tương lai. Nhiều nhà
vật lý, trong đó có Penrose, đã tranh luận rằng không người quan sát
nào có thể vượt qua được chân trời Cauchy bởi họ sẽ bị xóa sổ ngay lập
tức.
Khi một người quan sát tiếp cận chân
trời, thời gian chậm lại khi đồng hồ quay chậm hơn trong trường hấp dẫn
mạnh. Giống như ánh sáng, sóng hấp dẫn và bất kỳ thứ gì khi chạm trán lỗ
đen sẽ chắc chắn rơi vào chân trời Cauchy, người đó sẽ rơi vào bên
trong lỗ đen và nhìn thấy tất cả các nguồn năng lượng quay trong cùng
một lúc. Trong hiệu ứng mà nó tạo ra này, tất cả năng lượng lỗ đen có
trong suốt thời gian tồn tại của vũ trụ sẽ chạm đến chân trời Cauchy
cùng lúc, dẫn đến việc làm nổ tung tất cả những ai quan sát nó.
Không thể nhìn thấy mãi mãi trong một vũ trụ giãn nở
Tuy nhiên, Hintz thừa nhận rằng điều này
không thể áp dụng cho một vũ trụ đang giãn nở gia tốc như của chúng ta.
Bởi vì không thời gian đang ngày càng kéo ra, hầu hết phần ngoại biên
của vũ trụ sẽ không ảnh hưởng đến lỗ đen và năng lượng không thể dịch
chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng.
Trên thực tế, năng lượng khả dĩ rơi vào
lỗ đen chỉ được chứa trong chân trời sự kiện quan sát được: thể tích của
vũ trụ mà lỗ đen có thể được quan sát thấy trong suốt quá trình tồn
tại. Ví dụ, với chúng ta, chân trời sự kiện là lớn hơn 13,8 tỷ năm ánh
sáng mà chúng ta có thể nhìn vào quá khứ, bởi nó bao gồm mọi thứ mà
chúng ta sẽ thấy mãi mãi trong tương lai. Sự giãn nở gia tốc của vũ trụ
sẽ cản trở chúng ta nhìn xa hơn chân trời của khoảng 46,5 tỷ năm ánh
sáng.
Trong kịch bản đó, sự giãn nở của vũ trụ
sẽ chống lại sự khuếch tán do thời gian giãn nở bên trong lỗ đen, và
với một số trường hợp nhất định, có thể hủy bỏ toàn bộ nó. Ở những
trường hợp như vậy, với lỗ đen Reissner – Nordström - de Sitter – những
lỗ đen đặc biệt, trơn, không quay, mang điện tích lớn, người quan sát có
thể sống sót vượt qua chân trời Cauchy và bước vào thế giới bất định,
tới vùng vũ trụ nơi biết được trạng thái ban đầu hoàn chỉnh của ngôi
sao.
Ông nói: “Có một số lời giải chính xác
cho các phương trình của Einstein mà không có nút thắt, không có lực
thủy triều tiến tới vô tận, nơi mọi thứ vận hành bình thường tới chân
trời Cauchy và xa hơn.” Vị du khách vượt qua chân trời có thể bị đau đớn
nhưng trong thời gian rất ngắn. “Sau đó, tất cả mọi thứ không còn giá
trị nữa, trong một số trường hợp, như một lỗ đen Reissner – Nordström -
de Sitte, một người có thể tránh khỏi điểm kì dị và vĩnh viễn ở trong
một vũ trụ vô danh.”
Hintz thừa nhận rằng những lỗ đen mang
điện tích như vậy gần như không tồn tại, bởi chúng sẽ thu hút các vật
thể mang điện tích trái dấu cho đến khi trung hòa. Tuy vậy, các lời giải
toán học cho lỗ đen mang điện tích được dùng để đại diện cho những gì
xảy ra bên trong lỗ đen đang quay – những thứ gần như là chuẩn mực.Hintz
lập luận rằng Kerr-Newman-de Sitter – những lỗ đen trơn đang quay, có
thể sẽ vận hành giống vậy.
Ông cũng khám phá ra các loại lỗ đen
thông qua hợp tác với Cardoso và cộng sự, những người đã tính toán cách
một lỗ đen va chạm với sóng hấp dẫn, và những âm và bội âm kéo dài lâu
nhất. Trong một số trường hợp, thậm chí những tần số tồn tại lâu nhất
cũng phân rã đủ nhanh để ngăn sự khuếch tán từ chân trời Cauchy vào vùng
đất chết.
Công bố của Hintz đã kéo theo những công
bố khác, một trong số đó nhằm mục đích chỉ ra những lỗ đen hoạt động
tốt nhất sẽ không vi phạm tất định luận. Nhưng Hintz khẳng định chỉ một
trường hợp vi phạm là quá nhiều.
Ông nói: “Trong khoảng 20 năm, kể từ
giữa thập niên 1990, mọi người tự mãn [về những hiểu biết đã có] khiến
giả thuyết kiểm duyệt vũ trụ luôn được kiểm chứng. Giờ đây chúng tôi
thách thức quan điểm đó.”
Thanh Trúcdịch
TS. Ngô Đức Thế (Trung tâm Kính hiển vi điện tử, Đại học Manchester, Anh) hiệu đính
Nếu bạn cảm thấy mình nhỏ bé trong Vũ trụ bao la này, hay thậm chí là
nhỏ bé trong cái thế giới này đi nữa, thì hãy xem ngay video dưới đây
để mà vui lên! Từng tế bào trong cơ chúng ta đang hoạt động để giữ cho
thực thể sống này – chính là bạn đó – tồn tại trên đời.
Nhiều thập
kỉ nay, ta đã biết tế bào di chuyển như thế nào bên trong một cơ thể
sống, nhưng video này là lần đầu tiên ta được chứng kiến phép màu cuộc
sống ấy với một độ phân giải cao, trong không gian ba chiều như vậy.
Đây là video về một tế bào miễn dịch đang hoạt động bên trong một con cá ngựa vằn – loài Danio rerio:
Lần đầu tiên ta có thể chiêm ngưỡng những hình ảnh này.
Những
chấm xanh kia mà tế bào miễn dịch nuốt vào là các hạt dextran, một loại
đường đa (sugary polysaccharide) thường thấy trong rất nhiều thứ, từ
rượu vang, thuốc trợ tim hay trong những mảng bám răng.
Video trên
có được là nhờ một công nghệ hiển vi toàn toàn mới. Đúng là ta đã quan
sát được các tế bào rất nhiều năm nay rồi, nhưng mỗi khi cố gắng quay
lại hình ảnh chúng di chuyển bên trong cơ thể sống, thì hình ảnh lại mờ.
Để theo dõi được tế bào, ta phải để nó lần một tấm kính mà thế thì
chẳng bao giờ thấy được tế bào trong "môi trường sống tự nhiên" của
chúng.
"Chính những điều này đã khiến người ta nghi ngờ rằng ta
sẽ chẳng bao giờ nhìn được tế bào trong trạng thái tự nhiên, vui vẻ
nằm trong cơ thể sống mà chỉ tại đó chúng mới tiến hóa, phát triển được", trưởng ban nghiên cứu, nhà vật lý học Eric Betzig nói.
Ngay
cả khi cố gắng quan sát từng tế bào một, kính hiển vi vẫn quá chậm,
không thể theo kịp được những hoạt động mà một tế bào thực hiện.
"Điều này cũng làm chúng tôi lo ngại rằng sẽ không thể quan sát tế bào trong trạng thái tự nhiên và không chịu áp lực", ông Betzig bổ sung.
"Người
ta thường nói phải tận mắt nhìn thế mới tin được, nhưng trong ngành
sinh học tế bào, tôi nghĩ câu hỏi đúng phải là ‘Khi nào thì ta có thể
tin những gì ta nhìn thấy?’".
Để vượt qua chướng ngại vật này,
ông Betzig và đội ngũ của mình kết hợp hai công nghệ hiển vi lại, tạm
dịch là công nghệ quang thích ứng và công nghệ hiển vi lưới mỏng.
Công
nghệ quang thích ứng – Adaptive optic là công nghệ thiên văn cho phép
ta nhìn xuyên qua bầu khí quyển của Trái Đất, tới được những thiên thể ở
xa. Trong trường hợp này, khi ghi lại hình ảnh những sinh vật sống, các
nhà khoa học sẽ phải bắn một tia laser vào bất cứ thứ gì họ đang muốn
ghi lại hình ảnh, sử dụng cách này để xác định ánh sáng đã bị biến đổi
như thế nào khi đi qua những mô sống và các tế bào.
Sau đó, họ đảo
ngược những biến đổi trên, khiến khu vực đang được quan sát hiện ra rõ
hơn. Kết quả là ta có một hình ảnh rõ ràng: một tế bào đang hoạt động
trong môi trường sống tự nhiên của nó.
Công
nghệ thứ hai, công nghệ hiển vi lưới mỏng - lattice light sheet
microscopy cho phép các nhà nghiên cứu bắt được những hình ảnh nói trên
trong thời gian thực.
Sử dụng những tấm ánh sáng cực mỏng vẩy qua
vẩy lại, các nhà khoa học tạo ra được một chuỗi hình ảnh 2D, có thể đưa
được vào một tấm hình 3D có độ phân giải cao. Họ có thể làm được điều đó
mà không phải phá hủy tế bào hay làm gián đoạn "cuộc sống thường ngày"
của nó.
Và kết quả cuối cùng chính là hình ảnh mà giới khoa học đã
muốn nhìn thấy nhiều năm nay rồi: một tế bào sáng rõ, sống động đang
vận động dưới kính hiển vi.
Với công nghệ mới này, kể cả những cấu
trúc bên trong tế bào cũng có thể hiện ra rõ ràng dưới kính hiển vị.
Đây là các hạt cơ quan bên trong mắt của con cá ngựa vằn:
Công
nghệ này sẽ dẫn ta tới những khám phá, những đột phá chưa tường có
trước đây. Ví dụ, đây là hình ảnh của một tế bào ung thư đang di chuyển
trong mạch máu, tìm cách bám vào đâu đó:
Công
nghệ này gặp hai trở ngại duy nhất: đó là giá thành thiết bị và bản
thân thiết bị này không hề thân thiện với người dùng chút nào. Ông
Betzig và đội ngũ của mình đã phải đặt thiết bị này lên một cái bàn dài 3
mét mới vừa.
Tuy nhiên, mặt tốt vẫn còn rất nhiều. Thứ nhất, họ
đã có bằng chứng cho thấy công cụ này hoạt động một cách hiệu quả, chỉ
là vấn đề thời gian trước khi công nghệ này cách mạng hóa toàn bộ hiểu
biết của nhân loại với sinh học và với tế bào con người.
Thứ hai,
đội ngũ các nhà khoa học đã đang thiết kế một thiết bị nhỏ hơn, một
phiên bản tiếp theo của nguyên mẫu. Tuyệt vời hơn nữa, họ sẽ công bố bản
thiết kế này trước công chúng để phòng thí nghiệm nào cũng có thể chế
tạo một cái.
Từng tế bào trong cơ thể tôi đang tỏ lòng cảm kích với những tiến bộ khoa học của con người!
Hàng loạt nhà khoa học Trung Quốc và Mỹ gốc Hoa bị bắt giữ với cáo buộc làm gián điệp kinh tế và trộm bí mật thương mại.
Nhà Trắng muốn hạn chế nhà khoa học Trung Quốc đến Mỹ
Reuters
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trong những năm gần đây tập trung
vào tội phạm mạng, gián điệp kinh tế và trộm bí mật thương mại. Kể từ
khi FBI thành lập đơn vị phòng chống gián điệp kinh tế năm 2009, số vụ
án điều tra (đa phần dính líu đến Trung Quốc) tăng trung bình 18% hằng
năm.
tin liên quan
Mỹ lo ngại hoạt động gián điệp từ Trung Quốc Trong phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ mới
đây, Giám đốc FBI Christopher Wray cảnh báo các giáo sư, nhà khoa học
và sinh viên Trung Quốc ở Mỹ là “mối đe dọa cho toàn xã hội”. Theo tờ The New York Times, Nhà
Trắng đang cân nhắc những biện pháp (bao gồm hạn chế cấp thị thực) nhằm
ngăn chặn công dân Trung Quốc tham gia vào những dự án nghiên cứu nhạy
cảm tại các trường đại học ở Mỹ do lo ngại họ có thể trộm bí mật. Chính
phủ Mỹ có động thái này sau khi hàng loạt nhà khoa học gốc Hoa và mang
quốc tịch Trung Quốc lãnh án tù về tội trộm bí mật thương mại.
Vụ mới nhất là nhà khoa học người Trung Quốc tên Trương Vĩ Cường
lãnh án 10 năm 1 tháng tù giam hồi tháng 4 về tội trộm mẫu giống cây
trồng biến đổi gien từ cơ sở nghiên cứu ở Mỹ. Không chỉ công dân Trung
Quốc, các nhà khoa học Mỹ gốc Hoa cũng đã xộ khám. Vào năm 2014, doanh
nhân gốc Hoa Walter Lian-Heen Liew bị kết án 15 năm tù giam vì tội trộm
bí mật về sản xuất titan dioxit của Công ty DuPont (Mỹ), bán cho các
doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc. Trước đó, kỹ sư gốc Hoa Dongfan
“Greg” Chung của Hãng Boeing lãnh án 15 năm tù hồi năm 2010 vì trộm bí
mật về chương trình tàu không gian và tên lửa Delta IV. FBI cáo buộc ông
Chung hành động theo chỉ thị của chính quyền Trung Quốc.
tin liên quan
Dệt may Trung Quốc mất dần năng lực cạnh tranhTheo trang tin Quartz, số lượng vụ bị kết án dính líu đến công
dân Trung Quốc nhiều hơn so với người Mỹ gốc Hoa. Tuy nhiên, các nhà
khoa học gốc Hoa đang sống trong bầu không khí hoang mang, lo sợ FBI
“thà bắt lầm còn hơn bỏ sót”. Kể từ năm 2014, ít nhất 5 nhà khoa học gốc
Hoa bị kết tội làm gián điệp kinh tế hoặc trộm các bí mật đã được hủy
cáo trạng. Trong một số vụ án, giới phê bình và các nhà hoạt động nhân
quyền chỉ trích chính phủ Mỹ vội vã quy tội mà thiếu bằng chứng và am
hiểu về khoa học.
Đa số những vụ được hủy cáo trạng là các nhà khoa học gốc Hoa có
liên lạc với phía Trung Quốc để mở rộng hợp tác nghiên cứu, nhưng trở
thành đối tượng tình nghi. “Những vụ bắt bớ, truy tố rồi hủy cáo trạng
khiến cộng đồng bức xúc và hoang mang. Nhiều nhà khoa học gốc Hoa tự hỏi
liệu rằng họ có trở thành nghi phạm tiếp theo?”, nhà vật lý học Albert
Chang thuộc Đại học Duke, nói với tờ South China Morning Post.
Chính vì thế, nhóm nhà khoa học gốc Hoa hàng đầu ở Mỹ “Ủy ban 100” thời
gian gần đây phải tiến hành hàng loạt hội thảo chuyên đề về luật chống
gián điệp nước ngoài và “cách liên hệ với Trung Quốc” để tránh bị FBI
liệt vào diện tình nghi.
Mỹ chỉ trích Trung Quốc chỉnh lỗi website hàng không
Nhà Trắng ngày 5.5 chỉ trích nặng nề việc Trung Quốc
gây áp lực buộc các hãng hàng không nước ngoài thay đổi cách thức đề cập
Đài Loan, Hồng Kông và Macau trên website hoặc các nền tảng ấn bản khác
của mình. Theo Reuters, Cơ quan Hàng không dân dụng Trung Quốc đã gửi
thư đến 36 hãng hàng không, bao gồm một số hãng của Mỹ, yêu cầu phải
điều chỉnh các nội dung cho rằng 3 lãnh thổ đề cập ở trên không thuộc
Trung Quốc. “Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc ngưng ngay hành động đe dọa và
ép buộc các hãng hàng không và công dân Mỹ”, theo đại diện Nhà Trắng.
Phát ngôn viên của Hiệp hội Hàng không Mỹ cho hay đang làm việc với
chính quyền Mỹ để đưa ra cách xử lý phù hợp. H.G
Những vũ khí "bá đạo" nhất của vũ trụ Marvel, đến găng vô cực cũng chỉ xếp thứ 7
Gabe, Theo Helino 23:45 07/05/2018
Găng vô cực - Infinity Gauntlet là thứ vũ khí đã giúp Thanos tiêu diệt
một nửa vũ trụ chỉ bằng cái búng tay. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều bảo
vật bá đạo hơn trong thế giới Marvel.
Vũ trụ Marvel là nơi có rất nhiều vũ khí và thiết bị kỳ lạ và đáng
sợ. Một trong số chúng đã xuất hiện trong các bộ phim bom tấn của hãng
nhưng cũng có rất nhiều thứ độc đáo chưa được chuyển thể lên màn hình.
Tiêu
biểu nhất trong số đó có lẽ là chiếc găng vô cực - Infinity Gauntlet,
thứ vũ khí khủng khiếp giúp cho Thanos tiêu diệt một nửa dân số vũ trụ
chỉ sau một cái búng tay. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều vũ khí "bá đạo"
hơn thế nhiều. 8. The Ultimate Nullifier The Ultimate
Nullifier chỉ nhỏ bằng một chiếc smartphone cỡ vừa nhưng lại sở hữu một
sức mạnh to lớn. Nó được biết đến với cái tên: Vũ khí tàn phá nhất của
vũ trụ.
Trong
phiên bản truyện tranh, để ngăn chặn Galatus tiêu diệt cả thế giới,
Johnny Storm của Fantastic Four đã đến tận quê hương của kẻ xâm lược và
tìm thấy thứ vũ khí này. Đối với The Ultimate Nullifier, nó có sức mạnh
để xóa sổ mọi mục tiêu khỏi "sự tồn tại" hay thậm chí hủy diệt cả một
hành tinh hay làm bốc hơi thời gian. 7. Infinity Gauntlet - Găng vô cực Có
lẽ không phải giới thiệu quá nhiều về thứ vũ khí này khi nó đã giúp gã
Titan điên tiêu diệt cả nửa dân số vũ trụ. Cùng với các viên đá vô cực,
chiếc găng đã tạo nên một sức mạnh vô bờ bến ở cả phiên bản comic và
điện ảnh.
Với Infinity Gauntlet, Thanos sở hữu nhiều năng lực khác nhau, phụ
thuộc vào chính những viên đã vô cực. Ngoài ra, nó còn cường hóa, ban
cho gã Titan có được sức mạnh ngang ngửa với những thực thể đứng đầu vũ
trụ. 6. The Black Vortex Bản thân The Black Vortex đã
mang một sức mạnh vô hạn, cho nên nó luôn là mục tiêu ngắm đến của các
thế lực đen tối. Với thứ vũ khí này, người dùng có thể khuếch đại sức
mạnh, tiềm năng của bản thân lên hàng ngàn, hàng vạn lần, ngang ngửa với
cả những thực thể hùng mạnh nhất.
Tuy nhiên, sự tồn tại của nó không những đã là một mối đe dọa đối với
các siêu anh hùng mà ngoài ra, người dùng The Black Vortex dù tốt đến
đâu cũng dễ bị đắm chìm, tha hóa trong quyền lực, sức mạnh vượt trội của
nó mà dần dần hóa thành tà ác, tham lam hơn. Nhóm X-Men và Vệ
binh ngân hà (Guardians of the Galaxy) đã từng sử dụng sức mạnh của
Black Vortex để chiến đấu chống lại sinh vật ngoài trái đất, những kẻ
muốn ăn cắp nó. Nhưng cuối cùng họ đã phải từ bỏ cách làm này. 5. The Crimson gem of Cyttorak Xuất
hiện trong vũ trụ X-men, The Crimson gem of Cyttorak là một viên ngọc
bí ẩn được tạo ra bởi vị thần Cyttorak cổ xưa và đương nhiên nó mang
trong mình một nguồn năng lượng khổng lồ!
Một dị nhân có tên Cain Marko đã vô tình được ban cho sức mạnh từ The
Crimson gem of Cyttorak. Ngay sau đó, anh ta trở nên hùng mạnh hơn cả
ngàn vạn lần. Từ siêu sức mạnh, siêu tốc độ đến sức bền và khả năng tái
tạo vô song đều là những thứ mà Cain có được. Không dừng lại ở đó,
Cain Marko còn có khả năng thao túng từ trường, ma thuật và gần như bất
tử. Với từng đó khả năng, nó đủ khiến anh ta trở thành "độc cô cầu bại"
trong thế giới này nhưng cũng chỉ chiếm chưa đến 1% toàn bộ sức mạnh
của viên The Crimson gem of Cyttorak. 4. The Evil eye of Avalon Hay
còn được gọi ngắn gọn với cái tên Evil Eye. Bảo vật thần bí này có sức
mạnh để thao túng tất cả các dạng vật chất, cũng như khả năng làm chủ
không thời gian. Nó có khả năng phân hủy vật chất, phá hủy các trường
lực và tạo ra các vụ nổ năng lượng cực lớn.
Người
sở hữu thứ vũ khí này đủ mạnh để chinh phục các vị thần tối cao, như
Loki là một ví dụ. Trong phiên bản Comic, sự bất đồng về quan điểm cũng
như quyền kiểm soát đối với nó đã dẫn đến các cuộc chiến giữa Avengers
và Defenders. 3. The Darkhold Nó mang trong mình
những kiến thức tối thượng nhưng lại vô cùng tà ác. The Darkhold là một
cổ thư, có thể được sử dụng bởi người dùng để hấp thụ một lượng lớn kiến
thức ma thuật đen tối. Các kiến thức bên trong cuốn sách đã được sử
dụng để tạo ra những con ma cà rồng đầu tiên, và có một phần trách nhiệm
trong việc nhấn chìm Atlantis.
Darkhold được coi là trái ngược với Cuốn sách của Vishanti, nơi mà Dr. Stranger học hỏi các kiến thức và quyền năng của mình. Sức
mạnh của nó có ảnh hưởng bất lợi đối với bất kỳ ai đọc được, có nghĩa
là ngay cả khi phép thuật được dùng với mục đích tốt, người dùng sẽ sớm
bị nhiễm độc bởi sức mạnh tà ác của cuốn sách. Tất nhiên, nó nguy hiểm
và uy lực hơn nếu rơi vào tay kẻ xấu. 2. The M'kraan Crystal The
M'kraan là một khối tinh thể khổng lồ màu hồng. Nó không nguy hiểm với
quyền năng hay những sức mạnh ban cho người khác mà chính sự tồn tại của
M'kraan đã là sức ép không nhỏ đối với vũ trụ.
Theo như thực thể đã tạo ra The M'kraan Crystal, tên khác của nó là "Sự
kết thúc của vạn vật". Sở dĩ có cái tên đáng sợ như vậy là bởi The
M'kraan Crystal không tuân theo bất kỳ định luật vật lý, khoa học nào.
Nó ẩn chứa bên trong mình là một thiên hà neutron, là điểm nối cho mọi
thứ tồn tại. Nếu The M'kraan Crystal bị phá hủy, sẽ không còn bất
cứ sự tồn tại nào hết, từ không gian, thời gian đến toàn bộ vũ trụ sẽ
biến mất hoàn toàn. 1. The heart of Universe Trái tim
của vũ trụ - The heart of Universe chắc chắn sẽ là bảo vật đứng top 1
trong danh sách này. Nó sở hữu sức mạnh không thể nghĩ bàn, quyền năng
bậc nhất thế giới Marvel. Bất kỳ ai có được vũ khí này đều nhận
được sức mạnh tối thượng, chỉ đứng sau The One Above All (thực thể kiểm
soát toàn bộ vũ trụ Marvel) mà xếp trên tất cả.
Nó nguy hiểm tới mức các thực thể không gian bí ẩn và đầy sức mạnh phải
tập hợp nhau lại để tạo thành nhóm Celestials với mục đích bảo vệ The
heart of Universe khỏi sự nhòm ngó của những kẻ tà ác, đảm bảo hòa bình
cho vũ trụ. Trong lịch sử Marvel, khi Thanos chạm tay được vào
trái tim của vũ trụ, hắn đã hủy diệt toàn bộ không thời gian chỉ với một
tiếng thét. Những thực thể hùng mạnh khác như Living Tribunal, Eternity
hay Infinity cũng không phải đối thủ với hắn.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét