Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG I/27
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Thời sự quốc tế sáng 7/5/2018
Tin tức VIỆT NAM | Tin tức 24h mới nhất ngày 07/05/2018
60 Giây Chiều - Ngày 06/05/2018 - Tin Tức Mới Nhất
An ninh ngày mới ngày 06.05.2018 - Tin tức cập nhật
Trực Tiếp Tin Tức Biển Đông Sáng 6/5/2018 - Tin Biển Đông
Những 'vũ khí vô dụng' Mỹ từng triển khai tại Việt Nam
Đi Trong Hương Tràm - Anh Thơ ft Hồ Quang
Trung ương Đảng xem xét đề án xây dựng cán bộ cấp chiến lược
05:00 07/05/2018
Hội nghị Trung ương 7 dự kiến xem xét nhiều vấn đề quan trọng, trong đó
có đề án xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; đề án cải cách tiền
lương, bảo hiểm xã hội...
Khai mạc sáng nay, 7/5, và dự kiến kéo dài một tuần, tại Hội nghị lần
thứ 7 (khóa XII), Ban chấp hành Trung ương sẽ bàn, cho ý kiến về hàng
loạt đề án như: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là
cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề
án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức,
lự lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách
chính sác bảo hiểm xã hội.
Bên cạnh đó, Ban chấp hành Trung ương bàn, cho ý kiến về một số báo
cáo, gồm: báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng;
thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các
cấp năm 2017; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị,
Ban Bí thư năm 2017; báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị
đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6.
Hội nghị cũng dành thời gian để bàn về công tác cán bộ.
Hàng loạt đề án, báo cáo quan trọng được Ban Chấp hành Trung ương xem xét, cho ý kiến tại Hội nghị Trung ương 7. Ảnh: TTXVN.
Cán bộ cấp chiến lược phải có khát vọng đưa đất nước phát triển
Hội nghị sẽ thảo luận, quyết định ban hành nghị quyết mới về công tác
cán bộ, xây dựng và quản lý cán bộ đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
Đây được xem là nhiệm vụ vô cùng cần thiết và cấp bách.
Trao đổi với Zing.vn, ông Phạm Quang Hưng (Vụ trưởng Vụ 4,
Ban Tổ chức Trung ương) cho biết cán bộ cấp chiến lược ở nước ta khoảng
600 người, bao gồm các lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, các Ủy
viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương, bí thư các tỉnh
ủy, thành ủy, bộ trưởng, thứ trưởng, trưởng, phó các cơ quan trực thuộc
Trung ương, chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương.
Trên cơ sở kế thừa, bổ sung và phát triển các quan điểm của Đảng về
công tác cán bộ, đề án đã đề xuất nhiều quan điểm mới, toàn diện hơn về
lĩnh vực này. Theo đó, cùng với những tiêu chuẩn chức danh thuộc diện
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, cán bộ cấp
chiến lược phải đáp ứng thêm các yêu cầu như có khát vọng đưa đất nước
phát triển, tầm nhìn xa trông rộng và khả năng truyền cảm hứng.
Cán bộ cấp chiến lược phải có khát vọng đưa đất nước phát triển, tầm nhìn xa trông rộng và khả năng truyền cảm hứng
Việc đánh giá cán bộ cấp chiến lược sẽ gắn với kết quả hoàn thành
nhiệm vụ của lĩnh vực, ngành, địa phương và so sánh với các chức danh
tương đương. Cán bộ quy hoạch vào các chức danh cấp chiến lược phải được
đào tạo toàn diện về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng
và nghệ thuật lãnh đạo, quản lý, tin học, ngoại ngữ theo chương trình
chuyên biệt. Việc bầu cử, bổ nhiệm cán bộ thực hiện theo hướng mở rộng
dân chủ, có số dư, cạnh tranh lành mạnh ở tất cả các chức danh. Ứng viên
phải trình bày chương trình hành động, cam kết chịu trách nhiệm, bầu cử
kết hợp với thi tuyển.
Ban soạn thảo đề xuất xây dựng chiến lược quốc gia về nhân tài theo
hướng không phân biệt đảng viên hay người ngoài Đảng; những cơ chế,
chính sách để nhân tài phát triển, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất
là cấp chiến lược. Đề án đưa ra cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo,
bố trí cán bộ trẻ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát
triển vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp...
"Lần này Trung ương sẽ xem xét để quyết tâm
thực hiện nhất quán chủ trương bố trí chức danh bí thư cấp ủy cấp tỉnh,
cấp huyện không là người địa phương", ông Phạm Quang Hưng, Vụ trưởng Vụ
4 - Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Thế Sơn.
Bên cạnh đó, đề án đưa ra quyết tâm chặn đứng tiêu cực và triệt để
chống tình trạng chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ. Hành
vi chạy chức, chạy quyền sẽ được coi là tham nhũng trong công tác cán
bộ.
Xây dựng chế độ tiền lương mới
Cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) là những vấn đề lớn, có
ý nghĩa rất quan trọng, liên quan trực tiếp tới công tác xây dựng đội
ngũ, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và
đảm bảo an sinh xã hội.
Thực tế, trong hơn một năm qua, Ban chỉ đạo đề án cải cách do Phó thủ
tướng Vương Đình Huệ đứng đầu đã dày công nghiên cứu, tổ chức các cuộc
hội thảo, lấy ý kiến để xây dựng đề án trình Hội nghị Trung ương lần
này.
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban
chỉ đạo Nhà nước về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và
ưu đãi người có công trong một cuộc làm việc. Ảnh: VGP.
Về tiền lương, đề án cải cách đã nghiên cứu toàn diện các nội dung,
trong đó tách rõ khu vực công và khu vực doanh nghiệp. Mục tiêu hướng
tới:
- Đối với khu vực công: Xây dựng chế độ tiền lương mới thực hiện từ
năm 2021, gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế. Đổi
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới đơn vị sự
nghiệp công lập. Xác định mức tiền lương thấp nhất của khu vực công (là
mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung
cấp) từ năm 2021 bảo đảm không thấp hơn mức lương thấp nhất của khu vực
doanh nghiệp.
- Đối với khu vực doanh nghiệp: Thực hiện điều chỉnh tăng mức lương
tối thiểu vùng để đến năm 2020 đảm bảo mức sống tối thiểu. Giảm dần và
tiến tới bãi bỏ sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước vào chính sách tiền
lương của doanh nghiệp.
Thời điểm vàng để cải cách căn cơ chính sách BHXH
Với lộ trình dự kiến bắt đầu cải cách vào năm 2021, Ban chỉ đạo cải
cách cho rằng không thể chậm trễ hơn vì quỹ thời gian cần thiết để kịp
thời thể chế hóa và chuẩn bị các điều kiện thiết yếu không còn nhiều.
Nội dung hàng đầu của đề án về chính sách BHXH là mở rộng diện bao
phủ bảo hiểm xã hội, xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, hướng
tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.
Đây là mục tiêu từng được đề ra trong Chiến lược phát triển kinh - tế
xã hội giai đoạn 2001-2010. Với bối cảnh phát triển hiện nay, việc tiếp
tục theo đuổi mục tiêu này là rất cần thiết để thực hiện định hướng
XHCN trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, gắn với đổi
mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, bao trùm, chia sẻ thành quả
phát triển, tạo cơ hội bình đẳng cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là lao
động khu vực phi chính thức, những đối tượng dễ bị tổn thương, không để
ai bị bỏ lại phía sau.
Kinh nghiệm nước ngoài cũng như khuyến nghị của các tổ chức quốc tế
cũng cho thấy việc tích cực mở rộng diện bao phủ theo mục tiêu BHXH toàn
dân là giải pháp quan trọng để chủ động ứng phó với những thách thức
của bẫy thu nhập trung bình và tốc độ già hóa nhanh chóng của dân số
Việt Nam.
Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo đề án còn đưa ra hàng loạt nội dung, yếu tố
nhằm đột phá cải cách chính sách BHXH như điều chỉnh tuổi nghỉ hưu; rút
ngắn điều kiện thời gian tham gia BHXH để được hưởng lương hưu... Việc
rút ngắn điều kiện thời gian nhằm tạo cơ hội cho người có thời gian ngắn
bảo lưu, người ở độ tuổi trung niên (45-50 tuổi) mới tham gia BHXH có
thể hưởng chế độ hưu trí, không phụ thuộc và ngân sách Nhà nước.
Là doanh nghiệp kinh tế của Đảng bộ TP HCM nhưng trong việc chuyển
nhượng 32 ha đất đã đền bù, Công ty Tân Thuận không đặt lợi ích của Đảng
bộ lên hàng đầu
Trong các ngày 3, 4 và 6-5, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM dưới sự chủ
trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã họp và đi đến kết luận
bước đầu liên quan đến việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân
Thuận (Công ty Tân Thuận) chuyển nhượng hơn 32 ha đất đã đền bù của công
ty tại dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè (dự án Phước Kiển). Chuyển nhượng sai luật
Kết
luận nêu rõ: Việc chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại xã Phước Kiển
của Công ty Tân Thuận cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai theo hợp đồng
ngày 5-6-2017 là không đúng với thẩm quyền quy định tại điều 3 và điều 6
Quyết định số 1087-QĐ/TU ngày 31-3-2009 của Ban Thường vụ Thành ủy TP
HCM - về ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng
đất tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu
Đảng bộ TP (Ban Thường vụ quyết định chuyển nhượng sở hữu tài sản là
nhà, quyền sử dụng đất). Việc này còn vi phạm các quy định của Ban
Thường vụ Thành ủy TP HCM về quản lý các doanh nghiệp thuộc sở hữu của
Thành ủy và các quy định pháp luật của nhà nước.
Việc
chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại xã Phước Kiển của Công ty Tân
Thuận cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai là không đúng với thẩm quyền
Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Việc chuyển nhượng đất đã đền bù
không qua đấu giá là trái với Nghị định 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ;
không đúng với Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá
đất. Cụ thể, Công ty Tân Thuận đã vi phạm khoản 1 điều 22 Nghị định số
91 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài
sản tại doanh nghiệp.
Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhận xét: Là
doanh nghiệp kinh tế của Đảng bộ TP nhưng trong việc chuyển nhượng đất
đã đền bù nêu trên, Công ty Tân Thuận không đặt lợi ích của Đảng bộ lên
hàng đầu. Thanh tra và xử lý trách nhiệm
Với những vi
phạm trên, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM giao Ban Cán sự Đảng UBND TP
chỉ đạo UBND TP đề nghị Thanh tra TP tiến hành thanh tra toàn diện Công
ty Tân Thuận trong tháng 5 và tháng 6-2018; xử lý trách nhiệm các cá
nhân liên quan theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Ban
Thường vụ Thành ủy. Theo đó, tạm đình chỉ chức vụ tổng giám đốc Công ty
Tân Thuận của ông Trần Công Thiện để kiểm điểm và xử lý trách nhiệm.
Liên
quan đến vụ việc, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM cũng nêu ra những vi
phạm và trách nhiệm của Văn phòng Thành ủy. Cụ thể, không thực hiện đúng
và đầy đủ trách nhiệm là cơ quan đại diện chủ sở hữu (Thành ủy TP HCM)
tại Công ty Tân Thuận và đối với Đảng bộ TP. Thiếu trách nhiệm, không
kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty Tân Thuận đầy đủ, không thẩm
định nghiêm túc các đề xuất của công ty này với Văn phòng Thành ủy, gây
thất thoát nghiêm trọng nếu Ban Thường vụ Thành ủy không chỉ đạo hủy hợp
đồng.
Vi phạm kế tiếp của Văn phòng Thành ủy TP HCM là trình phê
duyệt phương án chuyển nhượng đất đã đền bù của Công ty Tân Thuận sai
quy trình và không đúng thẩm quyền được quy định tại Quyết định
1087-QĐ/TU ngày 31-3-2009 của Ban Thường vụ Thành ủy. Văn phòng Thành ủy
TP HCM đề xuất chỉ định đối tác chuyển nhượng là Công ty Quốc Cường Gia
Lai mà không tiến hành đấu thầu lựa chọn đối tác là vi phạm Nghị định
91 và Quyết định số 1087-QĐ/TU. Không thẩm định giá đề xuất chuyển
nhượng của Công ty Tân Thuận khi giá này không phù hợp với điều kiện thị
trường, sẽ gây thất thoát nghiêm trọng nếu Ban Thường vụ Thành ủy không
chỉ đạo hủy hợp đồng kịp thời.
Với những vi phạm trên, Ban Thường
vụ Thành ủy TP HCM đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục tiến hành
kiểm tra dấu hiệu vi phạm của lãnh đạo Văn phòng Thành ủy và các cá nhân
liên quan, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của
nhà nước, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 6-2018.
Kết
luận bước đầu của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM cũng nêu rõ trách nhiệm
của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang. Theo đó, ông Cang
chấp thuận chủ trương chuyển nhượng đất đã đền bù của Công ty Tân Thuận
và chấp thuận chuyển nhượng cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai là không
đúng thẩm quyền và chưa đúng quy định của pháp luật, không báo cáo
Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy trước khi quyết định.
Thiếu kiểm tra việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của mình, việc chuyển
nhượng theo Hợp đồng 203/HĐKT/2017 có nguy cơ gây thất thoát lớn cho
Đảng bộ TP.
Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM yêu cầu Phó Bí thư
Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang kiểm điểm trách nhiệm trong vụ việc
chuyển nhượng đất đã đền bù của Công ty Tân Thuận và báo cáo cấp thẩm
quyền xem xét.
Đã hoàn tất việc chấm dứt hợp đồng
Theo
Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, sau khi phát hiện vụ việc, ngày 18-4,
Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu Công ty Tân Thuận đàm phán với đối tác
để hủy hợp đồng. Đến nay, 2 bên đã hoàn tất việc chấm dứt hợp đồng và
không gây thiệt hại kinh tế cho Công ty Tân Thuận.
Cho
đến nay, qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm thì Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP
HCM chưa phát hiện dấu hiệu tiêu cực liên quan đến lợi ích cá nhân.
Đỗ Lê - Trường Hoàng
Giáo viên tiếng Anh thừa nhận dùng ngôn từ không phù hợp với học viên
Sau khi mắng học viên là "óc lợn", cô giáo thừa nhận thiếu kiềm chế cảm xúc, nhưng khẳng định giữ nguyên quy định phạt.
Ngày 6/5, trả lời báo An ninh thủ đô, cô giáo Nguyễn Thị Kim
Tuyến - người xuất hiện trong video cãi nhau với học viên, chia sẻ đang
chịu nhiều sức ép từ dư luận. Từ khi sự việc được đăng lên mạng xã hội,
cô liên tục nhận các cuộc điện thoại, tin nhắn lăng mạ, chửi bới.
"Tôi mong dư luận nhìn nhận từ hai phía, có sự phân tích khách quan. Khi
một người đưa ra cam kết thì phải có người thực hiện. Nếu thái độ không
tốt, thì kết quả sẽ không đạt. Tôi thừa nhận đã không kiềm chế cảm xúc,
dẫn tới việc sử dụng ngôn từ không phù hợp", cô giáo nói.
Cô Tuyến cho biết, cuộc cãi vã tại lớp học xuất phát từ việc nam thanh
niên không chịu đóng phạt 100 nghìn đồng theo quy định của Trung tâm Anh
ngữ MST do cô Tuyến sáng lập và trực tiếp giảng dạy. Học viên giải
thích phải vừa học vừa làm nên không kịp nộp bài, nhưng không được chấp
nhận.
Cô Tuyến trực tiếp giảng dạy tại Trung tâm MST. Ảnh: MST English
"Khi học viên đăng ký tại trung tâm của tôi, các tư vấn viên đều nói rất rõ về cam kết. Học
hết cấp độ 1, học viên có thể nói được tối thiểu liên tục bao nhiêu
phút bằng tiếng Anh, đọc được từ không cần tra từ điển. Nếu học viên
đuối so với lớp, họ sẽ được kèm riêng miễn phí. Khi kết thúc lộ trình
học, nếu học viên không đạt chất lượng như cam kết, họ được học lại miễn
phí", cô giải thích.
Trung tâm cam kết chuẩn đầu ra, do đó yêu cầu đối với học viên là hoàn
thành đầy đủ bài tập, có thể là nộp video ngữ điệu tiếng Anh để giáo
viên chấm. Theo quy định, đúng 10 giờ học viên phải có bài. Sau 10
giờ bị xem là muộn, học viên bị phạt 50.000 đồng; sau 12 giờ bị tính là
thiếu bài, phạt 100.000 đồng.
"Sở dĩ tôi đưa ra bản cam kết hai chiều đó là những học viên đã đi làm
thường hay bỏ học, bỏ bài tập vì những lý do riêng, rồi từ đó dẫn tới
không tiến bộ, không thành công và đa số bỏ cuộc. Tôi lập ra quy định
nghiêm khắc, chặt chẽ để thay đổi. Tôi không muốn vì một học viên vi
phạm mà những người khác bị ảnh hưởng, và cuối cùng đầu ra không đảm
bảo", cô Tuyến nói.
Trong khi cộng đồng tỏ ra bức xúc với mức phạt khá cao, cô giáo khẳng định không bỏ túi số tiền phạt mà dùng vào các hoạt động ngoại khóa, cuối khóa, làm phần thưởng cho người có nỗ lực trong lớp.
Nói về nam học viên cãi nhau với mình, cô Tuyến nhận xét người này hay đi muộn hoặc xin nghỉ vì bận công tác. Đây không phải lần đầu tiên học viên không làm bài tập thực hành mà đã lặp lại lần hai.
Rút kinh nghiệm từ sự cố, cô Tuyến cho biết sẽ cố gắng kiểm soát phản
ứng tốt hơn, học hỏi để hoàn thiện mình hơn. Tuy nhiên, cô vẫn giữ lập
trường về cam kết đầu ra, yêu cầu học viên có thái độ học tập nghiêm
túc.
"Nếu họ vi phạm, tôi vẫn sẽ phạt. Còn nếu họ kém, tôi sẽ kèm cặp hết mình. Đó là định hướng không thay đổi", cô nói.
Tối 5/5, video cãi nhau giữa cô giáo Nguyễn Thị Kim Tuyến và học viên
của Trung tâm MST (Hà Nội) xuất hiện trên Facebook, khiến cộng đồng phẫn
nộ. Khi bị từ chối đóng phạt, cô giáo gọi học viên là "con lợn", "thằng
cù nhầy", "thằng mặt người óc lợn" và nhiều ngôn từ tục tĩu khác. Trước
mặt cả lớp, cô khẳng định "không cần tư cách giáo viên giẻ rách", yêu
cầu học viên tuân thủ luật lệ bởi đã ký cam kết trước khi bắt đầu khóa
học.
Trung tâm Anh ngữ MST có ba cơ sở tại Hà Nội. Trên website, trung tâm
nêu rõ: "Khái niệm có tiền là thích học thế nào thì học và ngon ngọt dỗ
dành không tồn tại. Tại đây, hoặc là học, hoặc là phạt và bị đuổi".
Linh Trương
Xe khách Phương Trang bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc
Dân trí Chiếc xe khách loại 50 chỗ của hãng Phương
Trang đang lưu thông trên cao tốc TPHCM – Trung Lương thì bất ngờ bốc
cháy dữ dội. Chỉ sau khoảng 20 phút, chiếc xe đã bị cháy trơ khung, rất
may tất cả hành khách trên xe đều an toàn.
Theo đó, khoảng 20h10’ tối 6/5, chiếc xe khách của hãng Phương
Trang đang lưu thông trên cao tốc Trung Lương, hướng miền Tây về Sài
Gòn, khi đến đoạn qua TP Tân An, (tỉnh Long An) thì bất ngờ chiếc xe bốc
cháy.
Chiếc xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc
Phát hiện sự việc, tài xế đã tấp xe vào làn đường khẩn cấp và hướng
dẫn hành khách thoát ra ngoài an toàn, trước khi ngọn lửa bao trùm chiếc
xe.
Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Long An phối hợp với nhân viên đường cao tốc đã có mặt dập tắt đám cháy.
Lửa bao trùm chiếc xe
Tại hiện trường, chiếc xe khách đã bị cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ
khung sắt. Rất may, sự cố hoả hoạn không ghi nhận trường hợp thương
vong nào.
Trước đó, khoảng 9h 30' sáng cùng ngày, trên cao tốc này đoạ.n qua
địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng xảy ra vụ cháy xe khách nhưng may mắn không
ai bị thương.
Đình Thảo
Ông McCain “không muốn Tổng thống Trump dự tang lễ”
06/05/2018 11:13
(NLĐO) - Thượng nghị sĩ John McCain, người đang chiến đấu với ung thư
não, không muốn Tổng thống Donald Trump đến dự tang lễ khi ông qua đời,
NBC News đưa tin ngày 6-5.
Những người thân cận với ông McCain đã nói với Nhà Trắng rằng
ông không muốn Tổng thống Trump tham dự tang lễ của mình. Thay vào đó,
ông muốn mời Phó Tổng thống Mike Pence tham dự, NBC News dẫn một nguồn tin thân cận ông McCain cho biết.
Ông
McCain, 81 tuổi, đã chiến đấu với ung thư não trong gần 1 năm. Hiện
tại, Thượng nghị sĩ McCain đã trở về nhà ở bang Arizona sau ca phẫu
thuật vào tháng trước.
"Tôi không biết mình còn sống được bao lâu nữa" – Đài National Public (Mỹ) dẫn lời ông McCain cho biết.
Nguồn
tin thân cận ông McCain cho biết cựu Tổng thống Barack Obama và George
W. Bush nhiều khả năng sẽ đọc điếu văn tại tang lễ của ông McCain, sẽ
được tổ chức tại Nhà thờ Quốc gia ở thủ đô Washington.
Thượng nghị sĩ John McCain đã chiến đấu với ung thư não trong gần 1 năm. Ảnh: AP
Thông
tin Thượng nghị sĩ McCain không muốn Tổng thống Trump tham dự tang lễ
xuất hiện trong bối cảnh cả 2 có quan hệ không tốt, đặc biệt là kể từ
khi ông Trump "chê" ông McCain.
Trước đó, vào năm 2016, ông Trump
khẳng định rằng ông McCain được xem là một anh hùng thời chiến "chỉ vì
ông ta bị bắt làm tù binh" trong chiến tranh Việt Nam.
Hè năm
ngoái, Tổng thống Trump chỉ trích Thượng nghị sĩ McCain vì bỏ phiếu
chống lại việc hủy bỏ luật chăm sóc y tế vừa túi tiền Obamacare ở Thượng
viện.
Trong số bạn bè đến thăm Thượng nghị sĩ McCain tại bang Arizona dạo gần đây có cựu Phó Tổng thống Joe Biden.
Ông
McCain, người phục vụ tại Thượng viện kể từ năm 1987 và ở Hạ viện trước
đó, đã không trở lại Điện Capitol trong suốt nhiều tháng vì phải chữa
trị ung thư.
Cao Lực (Theo NBC News)
Iran cảnh báo Mỹ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân là 'sai lầm lịch sử'
21:54 06/05/2018
Tổng thống Iran nói việc Mỹ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân 2015 sẽ là một
"sai lầm lịch sử", trong lúc còn chưa đầy một tuần nữa là đến hạn cuối
ông Trump phải đưa ra quyết định.
Trong một phát biểu được tường thuật trực tiếp trên truyền hình hôm
6/5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói Iran có kế hoạch ứng phó với
"bất kỳ quyết định nào của ông Trump" và rằng "nếu là chuyện vũ khí và
bảo vệ đất nước, chúng ta sẽ không đàm phán với bất kỳ ai". CNN cho hay ngày 12/5 là hạn chót để Tổng thống Mỹ
Donald Trump quyết định liệu ông có tiếp tục hoãn việc trừng phạt Iran,
một nội dung trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Thỏa thuận được biết
đến với tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện
(JCPOA), được ký giữa giữa Iran với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga,
Trung Quốc và Đức), nhằm buộc Iran ngừng làm giàu urani.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Reuters.
Theo luật Mỹ, tổng thống phải tái xác nhận thỏa thuận này mỗi 3
tháng. Lâu nay, ông Trump đã mạnh mẽ lên án thỏa thuận, tháng trước vừa
nói thỏa thuận là "điên khùng" và "buồn cười" khi Tổng thống Pháp
Emmanuel Macron thăm Mỹ.
Ông Trump đã đe dọa sẽ từ bỏ thỏa thuận và tái áp đặt trừng phạt với
Iran nếu các đồng minh Mỹ tại châu Âu, gồm Anh, Pháp và Đức, không sửa
các "lỗ hổng kinh khủng" trước ngày 12/5.
"Nếu Mỹ rời bỏ thỏa thuận, các vị sẽ sớm thấy họ sẽ hối tiếc như chưa bao giờ hối tiếc", Tổng thống Rouhani nói, theo AFP. "Trump phải biết rằng nhân dân chúng ta đoàn kết, nhà nước Do Thái (Israel) phải biết rằng nhân dân chúng ta đoàn kết".
Người đứng đầu chính phủ nước cộng hòa Hồi giáo cũng cho biết Iran sẽ
sản xuất "nhiều trang thiết bị, vũ khí, tên lửa cần thiết cho đất
nước", và đây "không phải là chuyện của người khác".
Tổng thống Pháp Macron được cho là đã đến Mỹ để thuyết phục ông Trump không từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran. Ảnh: AFP.
Theo thỏa thuận, các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran sẽ được giảm tải,
đổi lại việc nước này không phát triển bom nguyên tử. Tuy nhiên, Tehran
nói rằng họ không nhận được những gì xứng đáng dù đã tuân thủ thỏa
thuận.
"Chúng ta tôn trọng cam kết của mình nhưng chúng ta muốn nói với toàn
thế giới rằng chúng ta sẽ không đàm phán với bất kỳ ai về vũ khí và
quốc phòng", ông Rouhani nhấn mạnh.
Iran vốn luôn phủ nhận việc họ tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, khẳng định chương trình nguyên tử phục vụ mục đích dân sự.
Tổng thống Rouhani không nói rõ sẽ phản ứng thế nào nếu Mỹ từ bỏ thỏa
thuận hạt nhân. Tuy nhiên, theo Ali Akbar Velayati, cố vấn chính sách
đối ngoại của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, Tehran sẽ rút khỏi
thỏa thuận nếu Washington từ bỏ.
Triều
Tiên, ngày 6/5, cho biết ý định phi hạt nhân hóa của nước này không
phải là kết quả từ áp lực trừng phạt của Mỹ, đồng thời cảnh báo
Washington đừng đánh lừa công chúng.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên
KCNA cho rằng, Washington đang "khiến dư luận hiểu lầm" khi nói cam kết
phi hạt nhân hóa là kết quả của các lệnh trừng phạt và áp lực khác.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un
"Cùng
lúc đưa ra các bình luận công khai rằng sẽ không dễ dàng xóa bỏ các
lệnh trừng phạt và áp lực cho tới khi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân
hoàn toàn, Mỹ cũng làm trầm trọng hơn tình hình trên bán đảo Triều Tiên
bằng cách triển khai các tài sản chiến lược tới bán đảo và tăng cường
các nỗ lực để đưa ra các vấn đề nhân quyền chống lại Triều Tiên", phát
ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói.
Quan chức này
cảnh báo Mỹ không nên "cố ý khiêu khích" Bình Nhưỡng khi tình hình trên
bán đảo Triều Tiên đang hướng tới hòa bình, hòa giải nhờ hội nghị thượng
đỉnh Triều - Hàn và Tuyên bố Panmunjom.
"Hành động
này không thể hiểu theo cách nào khác ngoài một nỗ lực nguy hiểm nhằm
hủy hoại không khí chiến thắng khó khăn lắm mới có được của cuộc đối
thoại và đưa tình hình trở lại điểm khởi đầu".
Cảnh báo trên là lời chỉ trích hiếm hoi từ phía chính quyền Kim Jong Un đối với Washington trong vài tuần qua, giữa lúc hai nước đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Các tin quan trọng khác ngày 6/5:
-
Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Ahsan Iqbal bị bắn và bị thương ở vai trong
khi đang dự cuộc họp của hội đồng tỉnh Narowal, tỉnh Punjab. Thủ tướng
Shahid Khaqan Abbasi "lên án mạnh mẽ" vụ tấn công nhằm vào ông Ahsan
Iqbal và yêu cầu Tổng thanh tra cảnh sát Punjab lập tức báo cáo về vụ
việc.
- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên
bố Ankara sẽ đáp trả nếu Mỹ ngừng các thương vụ bán vũ khí cho nước
này. Ông nói rằng đề xuất do các hạ nghị sỹ Mỹ đưa ra, theo đó tạm ngừng
các hợp đồng bán vũ khí bao gồm các máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, là sai
lầm, không hợp lý và không phù hợp với mối quan hệ giữa các đồng minh
NATO.
- Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một đền thờ ở tỉnh Khost, miền đông Afghanistan, làm ít nhất 10 người chết và 29 người bị thương.
-
Chính phủ Iraq cho hay, không quân nước này không kích một cứ điểm của
các phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bên trong lãnh thổ
Syria gần biên giới Iraq.
- Đại học Aoyama Gakuin ở thủ đô Tokyo thông báo, một lời đe dọa đánh bom trên mạng khiến trường học phải hủy các tiết học.
-
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương
Khiết Trì và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo điện đàm trao đổi quan điểm về
vấn đề bán đảo Triều Tiên. Ông Dương Khiết Trì nêu rõ quan điểm và
nguyên tắc của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh lập trường của nước này
về phi hạt nhân hóa, hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, cũng
như giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn.
Bình
Nhưỡng yêu cầu Seoul và Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, rút
hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ra khỏi Hàn
Quốc và ngừng đề cập nhân quyền ở Triều Tiên.
Những
trận bão bụi chết người vừa quét qua phía bắc Ấn Độ khiến ít nhất 109
người thiệt mạng, 140 người khác bị thương. Nhiều người chết lúc đang
ngủ khi bão tràn qua nhà.
Tổng
thống Hàn Quốc Moon Jae In ngày 1/5 đã đề nghị Liên Hợp Quốc (LHQ) giúp
đỡ xác minh cam kết của Triều Tiên về việc phi hạt nhân hóa và hòa bình
trên bán đảo.
Cây nấm lạ sau ít giờ xuất hiện đã phát triển thành nấm khổng lồ
Một cây nấm lạ phát triển rất nhanh, chỉ trong ít giờ đã thành nấm khổng lồ khiến gia đình lo lắng.
90
30
Cây nấm khổng lồ chỉ sau ít giờ phát triển
Chiều 6-5, chị Phạm Thị Hồng Hạnh (ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cho biết cách đây ít hôm, gia đình chị phát hiện
một số gốc nấm lạ phát triển rất nhanh chỉ sau ít giờ đồng hồ.
Theo đó, vào sáng 3-5, trong lúc mẹ chị đi thăm vườn nhà thì phát
hiện một số cây nấm nhỏ mọc trong vườn. Đến chiều cùng ngày, chị Hạnh ra
thăm vườn bỗng thấy cây nấm to lớn bất thường, bằng chiếc nón lá. "Bố
mẹ tôi dặn mọi người trong nhà không lại gần. Hiện gia đình tôi lo lắng,
sợ đây là nấm độc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người và gây hại
cho cây trồng", chị Hạnh cho biết.
Theo quan sát của chúng tôi, loài nấm lạ thân mềm này có màu vàng
nhạt. Một số phần trên thân nấm có dấu hiệu bị nứt, thối, tại đây có
nhiều kí sinh trùng bám vào.
Cây nấm to bằng chiếc nón lá
Để hiểu rõ về loài nấm này, chúng tôi đã tìm gặp PGS-TS Nguyễn Phương
Đại Nguyên - Phó trưởng Khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại
học Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột). PGS Nguyên cho biết loài nấm này
thuộc chi Boletus và thuộc họ Boletaceae.
Theo ông Nguyên, trước đây ông từng nhìn thấy loài nấm này ở Huế, tuy
nhiên không to như thế; xuất hiện tại Tây Nguyên có thể là do có phôi
nấm xuất hiện trong phân bón và người dân bón cho cây trồng, đến khi gặp
mưa cây phát triển rất nhanh và thường mọc theo cụm.
Tuy nhiên loài nấm này chỉ tồn tại khoảng 1 tuần rồi tự thối và chết
dần. "Loài nấm này không gây ảnh hưởng đến cây trồng của người dân. Muốn
biết loài nấm này có độc tố hay không thì cần phải nghiên cứu. Người
dân không nên ăn loài nấm lạ chưa rõ nguồn gốc này" - PGS Đại Nguyên
khuyến cáo.
Liên quan đến thông tin
lễ đính hôn của cô dâu 13 tuổi ở xã Kế Thành (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc
Trăng) gây xôn xao dư luận, chiều nay (6.5), mẹ của cô dâu đã livestream
trần tình về vụ việc.
Trong lúc livestream, mẹ cô dâu 13 tuổi ở Sóc Trăng
liên tục chửi thề, nói những lời nhục mạ và dọa đánh “chết mẹ” nếu thấy
phóng viên A xuất hiện. Mẹ cô dâu 13 tuổi khẳng định, phóng viên A đã
đưa tin bừa bãi và do “rảnh quá nên đi nói chuyện nhà người ta”
Bà N.T.Y.N - mẹ cô dâu 13 tuổi ở Sóc Trăng livestream chửi thề, dọa đánh chết phóng viên
Người mẹ này nói “Tao đính hôn cho con, chờ vài năm nữa, khi nào đủ
tuổi mới cưới. Tao đâu bán cho người Đài Loan, Hàn Quốc, mua bán bạch
phiến mà phản ảnh này nọ. Ở gần nhà tao, có người kết hôn khi chưa đủ
tuổi sao không ai nói. Mục đích làm lễ đính hôn cho tụi nhỏ là để yên
tâm đi làm ăn. Tới đây, tao sẽ đi lên gặp lãnh đạo xã để hỏi cho ra lẽ
và ra đài phát thanh truyền hình tỉnh để nói cho cả thế giới biết về vụ
việc” – mẹ cô dâu 13 tuổi nói.
Hình cưới của chú rể và cô dâu 13 tuổi ở Sóc Trăng
Trước đó, trong ngày 1 và 2.5, phía gia đình nhà gái (nhà bà N.T.Y.N)
tổ chức lễ đính hôn cho con gái mình là em H.T.Y.N (SN 6.12.2005) với
chú rể là S.N.Q (SN 1998, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách). Lễ đính hôn
có sự tham dự của rất đông bà con, họ hàng, đãi khách gần 20 mâm cơm.
"Trước khi lễ đính hôn diễn ra, địa phương phát hiện cô dâu chưa đủ
tuổi kết hôn (chỉ mới 13 tuổi và đang học lớp 6) nên đã đến vận động gia
đình dừng làm lễ, tuy nhiên không ai tiếp. Có lần gia đình tiếp nhưng
có thái độ “hung hăng” và không nghe bất cứ ai nói” – ông Châu Văn Ngữ -
Chủ tịch UBND xã Kế Thành cho biết.
Gia đình nhà trai cho rằng nhà gái quá hung dữ, buộc họ phải vay ngân hàng 45 triệu đồng mua sính lễ, nạp tài trong lễ đính hôn
Ông Ngữ nhấn mạnh: "Tới đây, địa phương sẽ vẫn cử cán bộ đi xác minh,
điều tra xem lễ đính hôn có phải "trá hình" hay không, nếu đúng là lễ
đính hôn thì vận động, còn ngược lại thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy
định. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ xin ý kiến chỉ đạo của
UBND huyện".
Theo biên bản làm việc giữa chính quyền địa phương và gia đình nhà
trai thì: “Gia đình nhà gái bảo nhà trai phải nạp tài để tổ chức lễ đính
hôn (sính lễ gồm 1 đôi bông tai, cặp nhẫn cưới). Vì gia đình nhà gái
quá hung dữ nên nhà trai đành chấp nhận để được yên ổn”.
Ông V (cha của Q) chia sẻ với phóng viên: “Do không có tiền mua sính
lễ nên tôi phải vay ngân hàng 45 triệu đồng (trả lãi gần 2,5 triệu
đồng/tháng)”.
“Vợ chồng tôi mất ăn, mất ngủ vì lo sợ, con tôi đủ tuổi mà con người
ta thì còn nhỏ. Trước mắt làm lễ đính hôn, đợi vài năm nữa N đủ tuổi thì
mới tổ chức lễ cưới đàng hoàng” – ông V nói thêm.
Đại lý Vietlott, nơi bán vé số Vietlott trúng giải hơn 300 tỷ đồng
Sáng 6/5, trao đổi với PV, ông Trần Mạnh Cường, chủ đại lý Vietlott
trên đường Vũ Hữu (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, gia đình ông rất
ngờ khi vé xổ số trúng giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay trị giá hơn
300 tỉ đồng được bán ra từ đây. "Cả đêm qua vợ chồng tôi không ngủ được
vì nhiều cảm xúc quá", ông Cường nói.
Theo ông Cường, cho đến trưa nay vẫn chưa có bất cứ ai đến thông báo
về việc trúng thưởng và vé số trúng giải độc đắc được bán vào chiều tối
thứ 6 (4/5), do chính tay ông ấn số ở máy cho khách hàng.
"Hôm đó, người khách nam vào hỏi mua vé số nhưng vợ tôi không biết
bán và nhân viên cũng về nghỉ rồi nên tôi ấn số cho khách. Người khách
này có thể là vãng lai nhưng mua 5 cặp số trị giá 50.000 đồng và in
chung vào một vé. Các số cũng là do máy tự chọn chứ không phải do khách
chọn", ông Cường thông tin.
Vị chủ đại lý chia sẻ thêm, khi người em gọi điện thông báo về việc
dãy số trúng giải hơn 300 tỉ được bán ở nhà mình, vợ chồng ông đều không
tin và lúc đó, nhà còn hơn chục vé số chưa bán, hai người cùng bỏ ra so
nhưng không trúng.
Vợ ông còn điện cho rất nhiều khách quen để thông báo về việc vé số
trúng giải bán ra ở đây. Có một khách hàng mua mấy chục cặp số, khi vợ
ông gọi thông báo đã khấp khởi mừng, vội vàng mang ra so nhưng đều không
trúng.
"Chúng tôi mừng và mong được biết sớm danh tính của khách hàng nhưng
thú thực cũng buồn vì cửa hàng sẽ mất đi một khách hàng mua vé số", bà
Yến (vợ ông Cường) nói và lý giải, nhiều khách hàng có tâm lý sau khi
trúng giải lớn thường dừng mua hoặc mua ở đại lý khác.
Theo chủ đại lý, sau khi biết tin cửa hàng bán ra vé trúng hơn 300 tỉ
lượng khách đến mua vé có phần đông hơn và nhiều người cũng đến hỏi
thăm, chia sẻ.
Cách đây 1 tuần, có 1 khách hàng trúng giải 82 triệu đồng của Vietlott khi mua vé ở đây.
Đã có người trúng độc đắc Vietlott hơn 300 tỷ đồng
Kỳ quay số mở thưởng 119 diễn ra tối 5/5 đã xác định được chủ nhân
của giải thưởng độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 303,8 tỷ đồng (chưa trừ
thuế).
Trong tối 5/5, đại diện Vietlott cũng đã đến và thay một số các trang
thiết bị cho cửa hàng. Đồng thời, sáng nay cửa hàng cũng đã căng biển
chúc mừng khách hàng trúng hơn 300 tỉ đồng.
Kỳ quay số mở thưởng 119 diễn ra tối 5/5 đã xác định được chủ nhân
của giải thưởng độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 303,8 tỷ đồng (chưa trừ
thuế).
Chiếc vé trúng giải lần này có dãy số 16-32-33-37-40-48.
Ngoài giải độc đắc, kỳ quay lần này còn xác định 6 vé trúng giải nhất
trị giá 40 triệu đồng mỗi giải, 878 giải nhì và 18.115 giải ba.
Theo Vietlott, khách hàng trúng giải có thời hạn lĩnh thưởng trong
vòng 60 ngày và phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương hơn 30
tỷ đồng.
Theo: Hoàng Phong
Tiền Phong
Hôm nay, xử phúc thẩm ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh
07/05/2018 03:06 GMT+7
- TAND
cấp cao tại Hà Nội hôm nay đưa vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà
nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”
xảy ra tại PVN và PVC ra xét xử phúc thẩm.
Phiên
tòa được mở ra để xem xét kháng cáo của 15/22 bị cáo và người có quyền
lợi, nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày.
Các bị cáo đa phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và mức bồi thường, riêng Trịnh Xuân Thanh
kháng cáo kêu oan. Trong đơn kháng cáo, Trịnh Xuân Thanh cho rằng, bị
cáo không tham gia vào các hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản như bản án
sơ thẩm quy kết.
Trịnh Xuân Thanh đề nghị tòa án cấp phúc thẩm
xem xét lại cho bị cáo về cả 2 tội danh này và xem xét lại toàn bộ trách
nhiệm dân sự cho bị cáo. Con trai của Trịnh Xuân Thanh là Trịnh Hùng
Cường cũng kháng cáo đề nghị được trả lại tài sản.
Ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐTV PVN) kháng cáo để mong được xem xét lại tội danh, hình phạt, cũng như mức bồi thường thiệt hại.
Bị
cáo Thăng cho rằng, bản án sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ, toàn diện khách
quan và giới hạn phạm vi trách nhiệm của bị cáo. Kết quả giám định
thiệt hại của vụ án chưa đảm bảo căn cứ pháp lý, dẫn đến việc HĐXX đánh
giá về vai trò, trách nhiệm của bị cáo chưa phù hợp, chưa công bằng và
quyết định mức hình phạt quá nghiêm khắc.
Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TTXVN
Theo
bị cáo Thăng, trong suốt quá trình điều tra và tại phiên tòa, ông đã
thành tâm nhìn nhận trách nhiệm của mình với tư cách người đứng đầu,
nhưng chưa được HĐXX đánh giá và xem xét một cách thỏa đáng.
Bị
cáo Phùng Đình Thực (nguyên Tổng giám đốc PVN) cũng kháng cáo toàn bộ
bản án sơ thẩm. Bị cáo khẳng định không biết và không chỉ đạo thực hiện
hợp đồng EPC số 33 sai quy định để thực hiện dự án Nhiệt điện Thái Bình
2...
Trước đó, từ ngày 8-22/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đinh
La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng 20 bị cáo khác ra xét xử tội Cố ý làm
trái các quy định Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.
Vụ án xảy ra tại dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt: Nhóm bị cáo phạm tội cố ý làm trái:
1. Đinh La Thăng (SN 1960, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam - PVN): 13 năm tù.
2.
Trịnh Xuân Thanh (SN 1966, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Tổng
công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC): 14 năm tù tội Cố ý làm trái; tù
chung thân tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là tù
chung thân.
3. Phùng Đình Thực (SN 1954, nguyên Tổng giám đốc PVN): 9 năm tù.
4. Nguyễn Quốc Khánh (1960, nguyên Phó tổng giám đốc PVN): 9 năm tù.
5. Nguyễn Xuân Sơn (1962, nguyên Phó tổng giám đốc PVN): 9 năm tù.
6. Vũ Đức Thuận (1971, nguyên Tổng giám đốc PVC: 7 năm tù tội Cố ý làm trái; 15 năm tội Tham ô tài sản.
7. Ninh Văn Quỳnh (SN 1958, nguyên Kế toán trưởng, kiêm Trưởng Ban tài chính kế toán và Kiểm toán PVN): 7 năm tù.
8. Lê Đình Mậu (SN 1972, nguyên Phó trưởng Ban Kế toán và Kiểm toán PVN: 4 năm, 6 tháng tù.
9. Vũ Hồng Chương (1953, nguyên Trưởng Ban quản lý dự án điện lực Dầu khí Thái Bình 2): 3 năm tù treo.
10. Trần Văn Nguyên (1979, nguyên Kế toán trưởng Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2): 30 tháng tù treo.
11. Nguyễn Ngọc Quý (1953, nguyên Phó chủ tịch HĐQT PVC): 6 năm tù.
12. Nguyễn Mạnh Tiến (1966, nguyên Phó TGĐ PVC): 6 năm tù.
13. Phạm Tiến Đạt (1979, nguyên Kế toán trưởng PVC): 4 năm, 6 tháng tù.
14. Trương Quốc Dũng (SN 1982, nguyên Phó TGĐ PVC): 17 tháng tù. Nhóm bị cáo phạm tội tham ô:
15. Nguyễn Anh Minh (1977, nguyên Phó Tổng PVC): 16 năm tù.
16. Bùi Mạnh Hiển (1976, nguyên Chánh Văn phòng PVC): 10 năm tù.
17. Lương Văn Hòa (1980, nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc PVC: 10 năm tù.
18.
Nguyễn Thành Quỳnh (1973, nguyên Giám đốc Kỹ thuật Công nghệ, Tổng công
ty CP Miền Trung - công ty cổ phần Đà Nẵng): 8 năm tù.
19. Lê Thị Anh Hoa (1979, nguyên Giám đốc công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa): 3 năm tù treo.
20.
Nguyễn Đức Hưng (1983, nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán, Ban điều
hành Vũng Áng - Quảng Trạch): 3 năm tù treo. Trả tự do tại tòa nếu bị
cáo không phạm thêm tội khác.
21. Lê Xuân Khánh (1976, nguyên
Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch, Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng
Trạch): 3 năm tù treo. Trả tự do tại tòa nếu bị cáo không phạm thêm tội
khác.
22. Nguyễn Lý Hải (1964, nguyên Trưởng phòng kỹ thuật, Ban
điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch): 3 năm tù treo. Trả tự do tại
tòa nếu bị cáo không phạm thêm tội khác.
Nguyên phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình bị truy tố. Đứng trước tòa, ông Đinh La Thăng nói những lời đắng cay.
T.Nhung
Nguyên Chủ tịch TP.HCM: 'Đừng tìm bản đồ 1/5.000 Thủ Thiêm nữa'
14:35 06/05/2018
"Chuyện bản đồ 'mất tích', mọi người không nên bàn và tìm nữa, vì không
có đâu. Hãy tập trung xem xét việc quy hoạch, giải tỏa đền bù cho dân có
thỏa đáng", ông Võ Viết Thanh nói.
Ông Võ Viết Thanh: Không có chuyện thất lạc bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm Trao đổi Zing.vn sáng 6/5, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Viết Thanh nói: "Không có việc thất lạc bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm".
Trao đổi với Zing.vn, ông Võ Viết Thanh, Phó chủ tịch UBND
TP.HCM phụ trách quản lý đô thị thời kỳ 7/1996-8/1997, Phó bí thư Thành
ủy kiêm Chủ tịch UBND TP.HCM giai đoạn 8/1997-5/2001, khẳng định không
có bản đồ gốc khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thủ tướng chỉ ký vào Quyết định
367 ngày 4/6/1996 về việc quy hoạch khu đô thị này.
'Quyết định 367 không kèm bản đồ'
"Thủ tướng ra văn bản không có bản đồ, mà chỉ dựa trên cơ sở những gì
thành phố trình lên, rồi ra quyết định 367", nguyên Chủ tịch UBND
TP.HCM cho biết.
Theo ông Thanh, năm 1992, ông được giao việc quy hoạch khu đô thị mới
Thủ Thiêm. Sau 4 năm khảo sát, chuẩn bị, năm 1996, thành phố trình lên
Thủ tướng bản đồ quy hoạch và được duyệt để bắt tay vào làm.
Nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Viết Thanh trình ra bản đồ hiện trạng cấp nước 1/5.000 của khu đô thị Thủ Thiêm. Ảnh: Phan Công.
"Quyết định 367 chỉ dựa trên những bản đồ kỹ thuật mà chúng tôi trình
bày, như bản đồ các phân khu, bản đồ cung cấp điện, nước, giao thông...
Những bản đồ này thì các sở, ngành liên quan đều giữ, không có bản đồ
gốc nào như mọi người nhầm tưởng", cựu lãnh đạo TP.HCM khẳng định.
Theo ông Thanh, chính ông cũng giữ những bản đồ này, nhưng chỉ có chữ
ký của những người làm chuyên môn, như Văn phòng Kiến trúc sư trưởng,
Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng và thêm các cơ quan quản lý dự án.
"Tôi là lãnh đạo thành phố mà còn không ký vào bản đồ, thì Thủ tướng không bao giờ ký", ông Thanh khẳng định.
Ông vừa nói, vừa đưa ra tập hồ sơ: "Đồ án quy hoạch phát triển Khu
trung tâm thành phố mới Thủ Thiêm TP.HCM - tháng 5/1995". Trong đó gồm
13 bản đồ: Tổng thể thành phố; Hiện trạng kiến trúc đất xây dựng và
thoát nước; Hiện trạng giao thông - cấp điện; Hiện trạng cấp nước; Tổng
thể mặt bằng; Sơ đồ phân khu chức năng; Quy hoạch giao thông; Bản đồ
chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng; Sơ đồ quy hoạch cấp nước; Sơ đồ quy
hoạch cáp điện; Sơ đồ quy hoạch thoát nước bẩn; Quy hoạch xây dựng đợt
đầu (khu Bắc); Quy hoạch chi tiết khu bắc Thủ Thiêm.
"Đây là những bản đồ tôi đã trực tiếp trình bày với Chính phủ, kèm tờ
trình phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm", ông Thanh
nói.
'Thủ tướng không ủy quyền mà thay đổi quy hoạch là sai'
Khi được hỏi nếu không có bản đồ 1/5.000 do Thủ tướng ký, những thay
đổi về quy hoạch ở Thủ Thiêm liệu có đủ tính pháp lý, ông Thanh cho rằng
cần phải xem lại UBND TP.HCM có được Thủ tướng ủy quyền hay không.
Trong trường hợp Thủ tướng không ủy quyền hoặc không có sự phê duyệt của
Chính phủ, mọi thay đổi quy hoạch là không hợp pháp.
Bản đồ quy hoạch giao thông khu đô thị mới Thủ Thiêm 1/5.000. Ảnh: Phan Công.
"Về chuyện bản đồ 'mất tích', mọi người không nên bàn và tìm nữa, vì
không có đâu. Hãy tập trung xem xét việc quy hoạch, giải tỏa đền bù cho
người dân có thỏa đáng", ông Thanh nói thêm.
Trước đó, ngày 2/5, trong buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 4
tháng đầu năm, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP HCM Nguyễn Thanh Nhã
cho biết: "Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận
2) hiện tìm không ra".
Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan khẳng định "chưa tìm thấy bản đồ
trong hồ sơ lưu chứ không phải không có". Từ thời điểm quy hoạch (năm
1995) đến nay hơn 20 năm, nhiều cơ quan di chuyển nên không lưu trữ bản
đồ, trong khi hồ sơ có lưu.
Bản đồ tổng mặt bằng quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm do ông Võ Viết Thanh cung cấp cho Zing.vn. Ảnh: Phan Công.
Khu đô thị mới Thủ Thiêm nằm trên bán đảo Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM)
đối diện quận 1, qua sông Sài Gòn. Dự án được phê duyệt từ năm 1996,
được kỳ vọng trở thành trung tâm tài chính, thương mại tầm cỡ quốc tế.
Đến năm 1998, UBND TP.HCM ban hành bản đồ quy hoạch chi tiết khu đô thị
mới Thủ Thiêm 1/2.000.
Để đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM đã giải tỏa gần
như toàn bộ bán đảo Thủ Thiêm, 12.500 hộ dân đã di dời để nhường chỗ cho
siêu dự án này.
Thành phố cũng đã huy động lượng vốn gần 30.000 tỷ đồng để chi trả
bồi thường, tái định cư. Hiện tại, 99% diện tích đất tại khu đô thị Thủ
Thiêm đã được bồi thường giải tỏa, 382 ha đất phát triển nhà ở và 334 ha
đất khác để phát triển các khu thương mại đã sẵn sàng.
Dân trí “Tôi không mong muốn những ồn ào xảy ra đối với
mình, nhưng khi nó đến rồi thì tôi buộc phải chấp nhận. Và tôi nghĩ
rằng, nói ra để làm gì khi không giải quyết được điều đó”.
Mới đây, trong chương trình “Vui sống mỗi ngày” phát sóng, lần
đầu tiên nữ diễn viên Nhã Phương đã có những chia sẻ về quãng thời gian
khó khăn nhất trong nghề và chuyện tình cảm nhiều “tai tiếng” với Trường
Giang.
Ngay sau scandal tình ái của Trường Giang và Nam Em bùng nổ trên
truyền thông, Nhã Phương dường như bị rơi vào trạng thái suy sụp và vô
cùng đau khổ. Minh chứng là khi nhận giải thưởng “Cánh diều vàng 2017”,
Nhã Phương xúc động chia sẻ, giải thưởng “Nữ diễn viên chính xuất sắc”
giống như một chiếc phao cứu sinh, giúp cô giữ vững được tinh thần ngay
lúc này để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê.
Lần đầu tiên nữ diễn viên "chịu" mở lòng
ngay trên sóng truyền hình khi nhắc đến những scandal tình cảm gần đây
do bạn trai gây ra.
Nhã Phương nghẹn ngào, thừa nhận bản thân luôn phải chấp nhận những ồn ào trong chuyện tình cảm
Khi được MC Lương Mạnh Hải nhắc tới hình ảnh của Nhã Phương trong mắt
khán giả là một nghệ sĩ sống “sạch”, không scandal, không chiêu trò thì
cô khéo léo trả lời rằng bản thân mình luôn chấp nhận những tai tiếng
thị phi vì sống trong showbiz thì điều này không thể tránh khỏi, nhưng
cách mà cô vượt qua hay tránh né nó mới là điều quan trọng.
Dường như nữ diễn viên luôn lựa chọn cách né tránh khi chia sẻ: “Con
đường không bao giờ thẳng tắp, nó sẽ có những tảng đá chắn ngang đường,
tôi sẽ né nó và đi vòng qua, dù mất một chút thời gian để nhưng tôi tin
khi mình đã làm hết tất cả mọi thứ bằng sức lực của mình”.
Câu chuyện về sự tổn thương đối với Nhã
Phương không phải là lần đầu, nữ diễn viên thường xuyên phải chịu sự đau
khổ vì chuyện tình cảm liên quan đến Trường Giang.
Với câu hỏi của MC Lương Mạnh Hải: “Có vẻ cách tốt nhất để bạn có thể
vượt qua scandal, đó chính là im lặng?” Ngay lúc đó Nhã Phương nghẹn
ngào, thừa nhận bản thân luôn phải chấp nhận ồn ào trong tình cảm.
Cô nói: “Tôi không mong muốn những ồn ào xảy ra đối với mình, nhưng
khi nó đến rồi thì tôi buộc phải chấp nhận. Và tôi nghĩ rằng, nói ra để
làm gì khi không giải quyết được điều đó. Tôi chỉ mong muốn khán giả nhớ
tới mình ở những vai diễn chứ tôi không muốn nhắc đến những ồn ào ở đời
tư”.
Nhã Phương cũng lo lắng khi bị khán giả hiểu lầm bản thân nổi tiếng
bởi dựa vào những “ồn ào” trong chuyện tình cảm với Trường Giang nên khi
scandal diễn ra, nữ diễn viên luôn chọn cách im lặng và chỉ trả lời
“chuyện gì qua, hãy để nó qua”.
Nhã Phương thừa nhận cô khổ tâm nhưng
không muốn chia sẻ ra để mọi người phải lo lắng cho mình mà một mình
chịu đựng hết, miễn sao những người xung quanh cô được hạnh phúc.
MC Lương Mạnh Hải cũng bày tỏ sự đồng cảm anh hỏi thêm, liệu với tính
cách kiên định của Nhã Phương việc cô giữ nỗi buồn cho bản thân sẽ tự
làm khổ chính mình khiến Nhã Phương bật khóc.
Cô giải bày tâm sự: “Bản thân tôi gặp khó khăn, tôi tự đứng lên chứ
không dựa vào ai cả. Khi chọn cách chịu đựng một mình, tôi rất khổ tâm
nhưng điều đó là do tôi lựa chọn. Tôi chỉ thích nhìn gia đình và mọi
người xung quanh tôi vui, còn chuyện của tôi thì thời gian sẽ xoa dịu
hết tất cả”.
Nhã Phương e ngại chia sẻ chuyện tình cảm
vì không muốn khán giả chỉ nhớ đến chuyện đời tư mà không nhớ các thành
quả từ công việc mà cô đã nổ lực hơn 10 năm qua mới có được.
Trải qua nhiều sóng gió do bạn trai đem tới nhưng dường như Nhã
Phương vẫn luôn hi vọng bản thân có được hạnh phúc trong mối quan hệ
này. Trước đó, vào ngày 3/5, Nhã Phương và Trường Giang bị bắt gặp cùng
đi ăn với nhau tại một quán ăn vỉa hè ở TPHCM.
Đây có lẽ là lần “tái hợp” đầu tiên của cả hai bị khán giả phát hiện.
Thế nhưng nữ diễn viên cũng cho biết điều quan trọng nhất với cô bây
giờ không phải là tình yêu mà là công việc.
Băng Châu
Bộ trưởng Nội vụ Pakistan thoát chết gang tấc khi bị ám sát
07/05/2018 06:03 GMT+7
TTO - Bộ
trưởng Nội vụ Pakistan đã thoát chết trong gang tấc trong vụ ám sát bất
thành khi kẻ tấn công trà trộn vào đám đông những người ủng hộ và cộng
sự của ông này rồi ra tay.
Ông Ahsan Iqbal, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan được đưa vào viện sau khi bị bắn ngày 6-5 - Ảnh: EPA
Theo
báo New York Times, viên đạn đã xuyên vào cánh tay phải của ông Ahsan
Iqbal, tuy nhiên sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu, tình trạng sức
khỏe của ông đã ổn định. Kẻ tấn công nhanh chóng bị bắt giữ.
Vụ
việc xảy ra tại quận Narowal tỉnh Punjab của Pakistan trong khi ông
Iqbal tham dự cuộc họp tại khu vực bầu cử của ông là sự cố khiến giới
chức nước này hết sức lo lắng khi đầu tháng 7 tới Pakistan sẽ tổ chức
tổng tuyển cử.
Mặc dù động cơ vụ ám sát chưa được tuyên bố, nhưng
ông Iqbal là người có quan điểm ủng hộ mạnh mẽ với các cộng đồng tôn
giáo thiểu số, những tôn giáo vốn bị các nhánh Hồi giáo Sunni cực đoan ở
nước này xem như dị giáo.
Trong các tuần qua, ông Iqbal đã gặp
gỡ, tiếp xúc nhiều cộng đồng tôn giáo thiểu số trên toàn Pakistan, động
viên họ tham gia bầu cử sắp tới và cam kết chính phủ sẽ bảo đảm an ninh
cho các cử tri.
Trong
diễn biến liên quan, đảng cầm quyền Pakistan Liên đoàn Hồi giáo
Pakistan (PML-N) đang chật vật giành lại uy tín trước cuộc tổng tuyển cử
sau khi nhiều nhân vật trụ cột của đảng này buộc phải "rời cuộc chơi".
Năm
ngoái Tòa án Tối cao Pakistan ra phán quyết buộc cựu Thủ tướng Nawaz
Sharif không được tham gia chính trường trọn đời vì những cáo buộc tham
nhũng, trong khi ngoại trưởng Khawaja Asif tháng trước cũng bị tòa loại
khỏi đường đua vì vi phạm luật bầu cử.
D. KIM THOA
NÓNG nhất tuần: Kết quả bất ngờ của cuộc tìm kiếm MH370
Cuộc tìm kiếm máy bay MH370 kéo dài hơn 3 năm tuy không mang lại kết quả nhưng lại giải quyết được hai bí ẩn của thế kỷ 19.
45
15
Hai con tàu biến mất hồi thế kỷ 19 được phát hiện từ năm 2015 trong quá trình tìm kiếm MH370 đầu tiên. Chúng nằm dưới đáy biển phía tây nam nước Úc, cách bờ biển khoảng 2.300 km.
Người phụ trách về khảo cổ học đại dương của bảo tàng, ông Ross
Anderson, cho biết dữ liệu mới về hai vụ chìm tàu thế kỷ 19 là “sản phẩm
phụ” quan trọng của quá trình tìm kiếm MH370.
Một căn cứ quân sự của Mỹ tại Syria (Ảnh: Sputnik)
Theo đài truyền hình al-Manar của Lebanon, Mỹ dường như đã gửi
thêm các vũ khí quân sự tới căn cứ của lực lượng người Kurd tại khu vực
Tal Beidar, nằm giữa Qamishli và Tal Tamr ở phía bắc Hasaka. Nguồn tin
này cho hay có khoảng 10 xe quân sự chở hàng loạt các vũ khí và đạn dược
được chuyển tới nơi lực lượng do Mỹ bảo trợ đóng quân. Sputnik trích các nguồn tin địa phương cho biết lực lượng
người Kurd dường như đã chiêu mộ thêm dân thường sống ở phía tây nam của
thị trấn Ra'as al-Ein, Hasaka và huấn luyện họ trong các trại quân sự.
Đầu tuần trước, Lực lượng dân chủ Syria (SDF) nói rằng Pháp được cho
là đang gia tăng hiện diện quân sự ở khu vực Manbij, Syria. Sputnik
nhận được một bức ảnh chụp các quân nhân ngồi trên 2 xe bọc thép tại
khu vực sông Sajur thuộc địa phận Manbij. Trong đó, một xe có treo cờ Mỹ
và xe còn lại treo cờ Pháp. Sputnik trích một nguồn tin quân sự cấp cao, cho biết có
khoảng 50 binh sĩ Pháp đang đóng quân thực hiện nhiệm vụ trong khu vực.
Tại phía bắc Manbij, Pháp được cho là đang triển khai một căn cứ quân sự
mới.
Đài al-Manar xác nhận các báo cáo nói rằng ba xe quân sự mang
cờ Pháp dường như đã tiến vào một căn cứ của lực lượng người Kurd ở vùng
al-Aliyeh, phía nam thị trấn Ra'as al-Ein ở tây bắc Hasaka, cũng như
các xe bọc thép của Mỹ di chuyển từ một căn cứ quân sự ở phía bắc Đập
Khabour về hướng al-Shadadi.
Trang tin Moraseloun news đưa tin rằng Mỹ dường như đang thiết
lập căn cứ quân sự mới ở tỉnh Hasaka dù trước đó Tổng thống Mỹ Donald
Trump tuyên bố sẽ rút quân khỏi Syria càng sớm càng tốt.
Đức Hoàng
Theo Sputnik
TQ: Chủ nhà hàng ngất xỉu khi thấy khách ngồi cùng trăn khổng lồ
Các nhân viên cố gắng đánh thức chủ nhà hàng nhưng không được.
57
19
Sự việc xảy ra ngày 1.5 tại nhà hàng Brier Pizza ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
Đoạn video được ghi lại bằng điện thoại di động cho thấy một nữ thực
khách mang theo trăn khổng vào nhà hàng và đặt nó nằm ngay trên bàn ăn.
Người phụ nữ giấu tên bình tĩnh chơi đùa cùng với con vật cưng của cô, trong khi ngồi chờ gọi đồ ăn.
“Tôi phải ghi lại cảnh tượng này để chứng mình rằng tôi không nói
dối. Con trăn là thật, bạn thấy chứ?”, người quay chú thích cho đoạn
video được đăng tải lên mạng xã hội Pear Video.
Khi chủ của nhà hàng tới đưa thực đơn cho người phụ nữ, ông đã ngất
xỉu vì sợ. Các nhân viên của nhà hàng cố gắng đánh thức nhưng nạn nhân
không phản hồi.
Chủ nhà hàng sau đó được xe cấp cứu đưa tới bệnh viện. Ông chỉ tỉnh lại sau khi các thành viên trong gia đình tới thăm.
Sự
tồn tại của những vùng biển chết chóc ở Vịnh Oman đã được nhận biết
cách đây khoảng 50 năm nhưng mãi tới gần đây các nhà khoa học mới đo
được biên giới của nó thay đổi ra sao trong những thập niên qua.
Kết quả thu được tồi tệ hơn nhiều so với những gì dự đoán và càng làm tăng lo ngại về những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra.
Hé lộ bí ẩn về những vùng chết chóc trên biển
Vùng biển dữ, vào là chết
"Vùng
biển chết chóc" là những khu vực trên biển có rất ít hoặc hoàn toàn
không có ôxy để duy trì sự sống. Vì thế, không một sinh vật nào có thể
sống được ở những khu vực như vậy. Bất cứ thứ gì tiến vào các vùng chết
chóc trên biển đều bỏ mạng ở đó. Các nhà khoa học bắt đầu phát hiện được
các khu vực như vậy từ những năm 1970 và tới 2008, họ đã nhận diện được
405 khu vực như vậy, Sputnik đưa tin.
Vùng chết chóc ở Vịnh Oman
đã được nhận diện từ cách đây 50 năm, song trong suốt một thời gian dài
các nhà khoa học không thể giám sát tình trạng của nó.
"Biển Ảrập
là vùng chết chóc lớn nhất và dày đặc nhất trên thế giới. Cho tới giờ,
không ai biết rõ tình trạng của nó tồi tệ tới mức nào vì nạn cướp biển,
các cuộc xung đột trong khu vực khiến vùng biển trở thành nơi quá nguy
hiểm để tới thu thập dữ liệu", Tiến sĩ Bastien Queste thuộc Trường khoa
học môi trường của Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) cho hay.
Hiện
giờ, tình hình trong vùng đã "hạ nhiệt" một chút và các nhà khoa học đã
điều một số thiết bị lặn không người lái tới tới các vùng chết chóc.
Kết quả thu được cho thấy, sự suy giảm của ôxy và sự phát triển của các
vùng chết tồi tệ hơn nhiều so với dự đoán. Các vùng biển chết đã lên tới
gần 165.000km2, rộng hơn nhiều bang Florida hoặc Scotland.
"Những
vùng biển ít hoặc hoàn toàn không có ôxy rất rộng lớn và ngày càng mở
rộng. Đại dương đang bị nghẹt thở", tiến sĩ Queste tổng kết. Nguồn gốc những vùng biển chết chóc?
Dù
các khu vực không ôxy có thể hình thành một cách tự nhiên, nhưng vùng
biển chết chóc tại Vịnh Oman lại do con người gây ra, các nhà nghiên cứu
thuộc Cơ quan không khí và đại dương quốc gia Mỹ cho biết.
Có rất nhiều yếu tố dẫn tới sự hình thành các vùng chết
chóc trên biển. Tuy nhiên, một trong những yếu tố quan trọng nhất là ô
nhiễm dinh dưỡng. Phân bón mà người nông dân sử dụng cuối cùng lại đổ ra
biển theo đường nước thải và phá vỡ chu trình ni-tơ, nuôi sống tảo
biển.
Theo giải thích của các nhà khoa học, quá trình vi khuẩn ở
biển ăn tảo phân hủy là vô hại song vi khuẩn lại sử dụng ôxy cho các
chức năng sống còn của nó. Khi vi khuẩn phát triển, nguồn cung cấp ôxy
bị cạn kiệt tới mức nguy hiểm. Hậu quả thảm khốc với con người?
"Mọi
loài cá, cây cối thủy sinh và các loài vật khác đều cần ôxy, nếu không
chúng không thể sống sót. Đó là vấn đề môi trường thực sự, tác động mạnh
tới con người vì chúng ta quá dựa vào đại dương để lấy thức ăn và tạo
việc làm", tiến sĩ Queste lý giải.
Tuy nhiên, đó không phải mối đe dọa duy nhất mà các vùng chết chóc trên gây ra.
Khi
nguồn cung cấp ôxy ở biển suy giảm, chu trình ni tơ bị ngắt quãng
thường xuyên hơn, dẫn tới phát thải ni-tơ ô-xít vào khí quyển, các nhà
khoa học thuộc trường Khoa học môi trường UAE giải thích. Loại khí này
mạnh hơn các-bon đi-ô-xít 30 lần trong việc tạo ra hiệu ứng nhà kính
khiến trái đất của chúng ta nóng lên.
Vấn đề tiếp theo sẽ là tác
động nhà kính sẽ khiến tình hình trầm trọng hơn. Các nhà khoa học cho
rằng khi nước biển ấm lên thì khả năng giữ ôxy của nó suy giảm, khiến
các vùng chết chóc trên biển mở rộng. Hoài Linh
(HNMO)
– Ngày 6-5, một vụ đánh bom ở nhà thờ ở thành phố Khost, miền Đông
Afghanistan đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 33 người khác bị
thương.
Hiện trường vụ tấn công.
Nhà thờ đang được sử dụng làm địa điểm đăng kí bầu cử ở Afghanistan.
Hiện chưa có nhóm vũ trang nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công
này.
Theo truyền thông địa phương, trước đây, nhà thờ này đã từng bị phiến
quân Taliban và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tấn công nhằm
phản đối các cuộc bầu cử dân chủ tại Afghanistan.
Trong tháng trước, phiến quân IS đã tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm
vào một điểm đăng ký bầu cử ở thành phố Kabul, khiến 60 người thiệt
mạng và 130 người khác bị thương.
Dự kiến, cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng khu vực tại Afghanistan diễn
ra vào tháng 10 năm nay. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử
gặp nhiều khó khăn do bất ổn an ninh.
Bên cạnh con số thiệt mạng còn có 121
người nhập viện nghi do ngộ độc từ nguồn nước kênh nhiễm thuốc diệt cỏ
do mưa cuốn từ đồng ruộng xuống.
Các bệnh nhân được điều trị do ngộ độc thuốc diệt cỏ
Ảnh chụp màn hình Fresh News
Tờ Khmer Times đưa tin đến hôm qua đã có ít nhất 10 người
thiệt mạng và 121 người nhập viện nghi do uống phải nước nhiễm thuốc
diệt cỏ từ một con kênh ở tỉnh Kratie.
Tỉnh trưởng Va Thorn cho biết các nạn nhân được đưa đến bệnh viện
tỉnh và 8 ca nhiễm độc nặng đã được chuyển lên bệnh viện Calmette ở
Phnom Penh.
Các nạn nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, khó thở và đau họng từ ngày 3.5 trước khi tình trạng trở nặng.
Theo ông Thorn, có thể người dân đã sử dụng nước từ dòng kênh bị
nhiễm độc do mưa cuốn theo thuốc thuốc diệt cỏ từ đồng ruộng xuống. Ông
cho biết người dân ở đây vẫn hay sử dụng nước kênh trong ăn uống nhưng
chưa bao giờ xảy ra tình trạng ngộ độc.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và mẫu nước đã được gửi đến Phnom Penh để xét nghiệm nhằm xác định chất độc.
Chính quyền địa phương cung cấp nước đóng chai và cấm người dân sử
dụng nước từ dòng kênh trong ăn uống. Nhân viên y tế và quân đội cũng
được điều động đến hỗ trợ người dân.
Bị phạt vì hãm hiếp bé gái 16 tuổi, thủ phạm đốt sống nạn nhân
06/05/2018 07:22 GMT+7
TTO - Một
bé gái 16 tuổi ở Ấn Độ bị chính thủ phạm quay lại đốt sống sau khi gia
đình cô phàn nàn với Hội đồng các già làng, trưởng lão về vụ việc.
Có
khoảng 40.000 vụ hãm hiếp được ghi nhận trong năm 2016 ở Ấn Độ, trong
ảnh, người dân kêu gọi chấm dứt vấn nạn hãm hiếp và bạo lực với phụ nữ
và trẻ em gái - Ảnh: REUTERS
Theo báo Hindustan Times,
nạn nhân đã bị thiêu sống đến chết vào sáng ngày 4-5 và là vụ việc đau
lòng mới nhất mà báo chí biết đến liên quan đến các nạn nhân là phụ nữ
và trẻ em gái bị bạo lực và hãm hiếp ở Ấn Độ, xảy ra ở bang Jharkhand,
về phía Tây.
Theo lời tường thuật của cha nạn nhân, vào buổi tối ngày thứ năm, 3-4, em
bị bắt cóc tại nhà nhân lúc người lớn trong gia đình bận tham dự một
đám cưới và bị hai người đàn ông bức hại ở khu rừng gần làng Raja
Kendua, tuy nhiên, họ thả cho cô bé trở về nhà.
Sau
khi phát hiện ra sự việc, cha mẹ em đã đến tố cáo với các già làng vào
sáng hôm sau, yêu cầu những kẻ thủ ác phải bị trừng trị.
Tại
phiên xử, hội đồng già làng đã yêu cầu hai kẻ hãm hiếp bị phạt bằng
cách làm 100 động tác bật ngồi trong tư thế nằm và phải trả 750 USD tiền
phạt.
Tuy nhiên, hai người đàn ông này đã nổi đóa với hình phạt
được đưa ra và xông đến đánh hai vợ chồng khiến họ phải bỏ chạy thoát
thân. Nửa tiếng sau đó, họ quay về nhà thì phát hiện con gái đã chết
cháy.
Theo cảnh sát, nhiều đối tượng đã kéo đến nhà cô gái và phóng hỏa với sự trợ giúp của một số đồng bọn.
Hội
đồng các già làng là mô hình rất phổ biến ở Ấn Độ, họ không thể đưa ra
các hình phạt mang tính pháp lý nhưng có ảnh hưởng lớn ở các vùng nông
thôn. Các vị già làng giúp hòa giải mâu thuẫn để tránh việc các gia đình
phải đưa nhau ra tòa án.
Cảnh sát tiểu bang đã bắt 14 trong số 18 người trong quá trình điều tra do liên quan đến vụ hãm hiếp và tội ác sau đó.
Một
trong hai người đàn ông có liên quan chính vẫn đang lẩn trốn. Cơ quan
chức năng cũng khởi tố nhiều vị già làng do đã đưa ra hình yêu cầu trái
luật và can thiệp vào các chứng cứ.
Có khoảng 40.000 vụ hãm hiếp được ghi nhận trong năm 2016 ở Ấn Độ.
HỒNG VÂN
Tướng Estonia ‘ném găng thách đấu’ với Nga
Trung Trực |
0
Lính Estonia tham gia tập trận - Ảnh: Sputnik
Một cuộc tập trận lớn của quân đội Estonia đang diễn ra, thu hút
sự chú ý của báo giới Nga, trong khi Tổng tham mưu trưởng quân đội
Estonia tuyên bố nước ông “không thể bị xâm chiếm trong chỉ vài ngày”.
Ngày 1.3, Tổng tham mưu trưởng quân đội Estonia, Tướng Martin Herem tuyên bố Estonia “không thể bị xâm chiếm trong chỉ vài ngày”. Estonia nhỏ bé “dám ném găng thách đấu” với Nga?
Theo National Interest ngày 5.5,
đây là tuyên bố “ném găng thách thức”- một hành động của giới quý tộc
châu Âu khi bị xúc phạm - trước bất kỳ giả thiết nào về sự hung hăng của
Nga.
Từ ngày 2 đến 14.5, quân đội Estonia tiến hành cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử nước này, mang tên Xù lông nhím2018 (Siil, theo tiếng Estonia).
Cuộc
diễn tập có 15.000 quân tham gia, gồm 2.000 lính của 10 nước thành viên
NATO (Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Đan Mạch, Litva, Latvia, Ba Lan)
và của 5 nước không là thành viên NATO gồm Ireland, Thụy Điển, Phần Lan,
Gruzia và Ukraine. National Interest cũng cho biết giới truyền thông Nga rất chú ý Xù lông nhím 2018, thường nhấn mạnh “cuộc tập trận lớn nhất”.
Đối
với một quốc gia chỉ có vỏn vẹn 1,5 triệu dân, những tít tựa như thế
rất gây ấn tượng. Vài nhà bình luận Nga đề cập khả năng cuộc tập trận ở
những vùng có cộng đồng dân cư nói tiếng Nga, chính là cách Estonia
chuẩn bị đánh chiếm nước Nga!
Estonia là quốc gia cực bắc trong 3
nước vùng biển Baltic (còn có Latvia, Litva) và đang phải chịu sức ép
tăng chi quân sự, kể từ sau cuộc khủng hoảng 2014 ở Ukraine, vì Estonia
giáp Nga và có lịch sử giông bão với nước này.
Estonia đã chi quốc
phòng đến mức kỷ lục, đáp ứng chỉ tiêu bắt buộc 2% GDP của NATO, khiến
Estonia nhỏ bé là một trong chỉ 6 nước thành viên liên minh quân sự này
đáp ứng chỉ tiêu trên.
Tallinn cũng nâng cao tinh thần sẵn sàng
chiến đấu của quân đội, bằng những cuộc tập trận thường xuyên, một đòi
hỏi khác của NATO mà các nước khác ở sườn đông của NATO chỉ mới bắt đầu
tiến hành. Quân dự bị Estonia chỉ là “muỗi” so với quân không chính quy Nga
Vấn đề ở chỗ làm sao 15.000 quân Estonia có thể đương cự với Nga? Điều đáng lưu ý là 13.000 quân Estonia tham gia Xù lông nhím2018 là lực lượng Kaitseliit, tức quân dự bị.
Theo National Interest,
hệ thống quân dự bị Nga gần đây rối loạn, mới vừa được chỉnh đốn, đến
độ quân dự bị Belarus được huấn luyện tốt hơn lực lượng dự bị Nga.
Tuy
nhiên, Nga hiện còn có nhiều đơn vị không thuộc quân đội chính quy. Ví
dụ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga hồi cách đây hai tuần đã tổ chức cuộc tập
trận rầm rộ, với 112.000 quân tham gia.
Nếu tính cả số quân dự bị
thì tổng số quân binh tham gia cuộc tập trận này phải là 640.000 người.
Nhưng đấy chỉ là một cuộc diễn tập phản ứng trước một thiên tai cấp độ
lớn như cháy rừng hoặc lũ lụt, chứ không phải một hoạt động quân sự (dù
lực lượng này có thể hỗ trợ cơ sở hạ tầng trú ẩn trong một cuộc chiến).
Hồi tháng 9.2017, Nga tuyên bố chỉ có 12.700 quân tham gia cuộc tập trận Tây Tiến 2017 (Zapad) và theo National Interest, có thể đây là điều cho thấy Nga không thường xuyên tổ chức diễn tập quân sự đạt tầm cỡ như Xù lông nhím 2018.
Nhưng
nó cũng gợi ý rằng đó là một phần trong chiến tranh thông tin của Nga,
vì đầu năm 2018, Moscow tung 19.000 quân tập trận ở vùng Viễn Đông Nga.
Hơn
nữa, Nga có xu hướng chia các cuộc tập trận lớn thành những phần nhỏ
hơn, ví dụ tiến hành tập trận đổ bộ trong một thời gian dài. Tính tổng
cộng các hoạt động diễn tập ở Nga từ ngày 23 đến 27.4, chỉ có 17.389
quân tham gia tập trận, nhưng lại có các cuộc diễn tập gồm 1.000 quân
trở lên ở 5 sự kiện.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong tháng 3.2018 có
hơn 20.000 quân tập trận ở 3 vùng Kaliningrad, Pskov và Leningrad
Oblasts vốn gần 3 nước vùng biển Baltic.
Theo National Interest, đó
là 3 cuộc diễn tập đột xuất ở Nga tính từ đầu năm 2018, và chỉ nhằm phô
trương lực lượng. Các cuộc diễn tập khác - gồm phóng tên lửa vào khu
đặc quyền kinh tế EEZ của Latvia, ngay lúc lãnh đạo 3 nước vùng biển
Baltic thăm Nhà Trắng hồi đầu tháng 4 - thì đều là những cuộc diễn tập
bình thường.
theo Một Thế Giới
0
Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h.Đường dây nóng: 0943 113 999
Cậu bé 5 tuổi đến từ Kyrgyzstan khiến người xem kinh ngạc khi kéo chiếc xe tải nặng 3 tấn chạy bon bon trên đường.
15
5
Màn trình diễn ấn tượng diễn ra ngày 3.5 trước đám đông tại trung tâm
thành phố Bishkek, Kyrgyzstan. Không mặc đồ bảo hộ, cậu bé 5 tuổi kéo
chiếc xe tải nặng 3 tấn chạy trên quãng đường hơn 30m.
Danh tính của lực sĩ nhí không được xác định vì cậu che mặt và giấu tên khi thực hiện màn trình diễn.
Phương tiện truyền thông địa phương chỉ khai thác được thông tin rằng cậu bé đến từ thị trấn Talas, miền tây bắc Kyrgyzstan.
Nurlan Alisherov, huấn luyện viên của lực sĩ nhí, cho biết cậu bé
nặng 21kg và là học viên nhỏ tuổi nhất của ông. Màn trình diễn của cậu
được thực hiện chỉ sau 6 tháng luyện tập.
Dân trí Sáng ngày 6/5, lễ khai mạc Olympic Vật lí châu Á
lần thứ 19 (Asian Physics Olympiad, viết tắt là APhO 2018) được tổ chức
tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Kì thi diễn ra từ ngày 6/5 đến hết
ngày 13/5/2018 với sự tham dự của 188 thí sinh, 50 lãnh đạo đoàn và 29
quan sát viên đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Ban Chỉ đạo quốc gia APhO 2018 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ làm Trưởng ban.
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho hay, Việt Nam đã
nhiều lần đăng cai và tổ chức thành công các kỳ thi Olympic khu vực và
quốc tế: Olympic Vật lý Châu Á - APhO lần thứ 5 năm 2004, Olympic Vật lí
quốc tế năm 2008, Olympic Hóa học quốc tế (IChO 2014) và Olympic Sinh
học quốc tế (IBO 2016)... để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các đại
biểu, lãnh đoàn, thí sinh và giáo viên khắp năm châu.
Với vai trò là nước chủ nhà của APhO 2018, Trưởng ban Chỉ đạo quốc
gia APhO 2018 Phùng Xuân Nhạ chúc mừng các thí sinh tham gia kì thi lần
này, những thành viên của cộng đồng khoa học trẻ tài năng và đầy nhiệt
huyết để phát triển khoa học Vật lí cho dân tộc mình và cho toàn nhân
loại trong tương lai gần.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu khai mạc kì thi Olympic Vật lí Châu Á lần thứ 19.
"Tôi hi vọng các hoạt động giao lưu giữa các học sinh, sinh viên,
giữa các thầy cô giáo giảng dạy, nghiên cứu Vật lí từ nhiều quốc gia và
vùng lãnh thổ ở Châu Á và Thái Bình Dương sẽ là những trải nghiệm đáng
nhớ tại kì thi lần này ở Việt Nam.
Ngành khoa học Vật lí nói riêng và khoa học cơ bản nói chung, được
chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm bởi có vai trò thúc đẩy phát triển
khoa học công nghệ và kỹ thuật, nhất là trong bối cảnh cách mạng 4.0.
Trong lĩnh vực giáo dục, việc nghiên cứu, giảng dạy Vật lí cũng được chú
trọng. Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, phương pháp giáo dục
STEM có vị trí rất quan trọng. Đây cơ hội tốt để tiếp tục phát triển
việc giảng dạy, nghiên cứu Vật lí ngay từ bậc phổ thông", Bộ trưởng
khẳng định.
Ông Leong Chuan Kwek - Chủ tịch APhO cho hay: “Mỗi người trong số các
em đã được quốc gia lựa chọn và bồi dưỡng đặc biệt để tham dự kì thi
này. Xin chúc mừng tất cả các em, các em cũng chính là những đại sứ của
quê hương mình. Trong những ngày tham gia kỳ thi, bên cạnh kỳ thi chính,
các thí sinh cũng nên giao lưu và kết bạn với càng nhiều thí sinh càng
tốt để học hỏi không chỉ về Vật lí, mà còn về văn hóa, ước mơ và nguyện
vọng của bạn bè quốc tế”.
Ông Leong Chuan Kwek – Chủ tịch APhO trong lễ khai mạc.
Olympic Vật lí Châu Á năm 2018 có sự tham dự của 188 thí sinh, 50
lãnh đạo đoàn và 29 quan sát viên đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Mục đích của kì thi nhằm khuyến khích và thúc đẩy học sinh THPT học hỏi
và trau dồi kiến thức STEM (Khoa học - Công nghệ - Kĩ thuật và Toán)
cũng như các chuyên ngành quan trọng cho sự phát triển của Cách mạng
công nghiệp 4.0 ở châu Á nói chung và tại mỗi quốc gia nói riêng. Cuộc
thi năm nay tổ chức tại Hà Nội (Việt Nam) cũng là cơ hội tuyệt vời cho
các học sinh tài năng châu Á trải nghiệm cuộc thi khoa học thân thiện và
nổi bật trong khuôn viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
25 quốc gia tham dự kì thi Olympic Vật lí châu Á năm 2018 tại Hà Nội.
Tham gia kỳ thi lần này, đoàn Việt Nam có tám thí sinh.
Trong lễ khai mạc, các tiết mục văn nghệ như bài hát dân tộc “Trống
cơm”, “Việt Nam quê hương tôi”,… đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình
bằng những tràng pháo tay không dứt từ các đoàn tham gia APhO 2018 và đã
góp phần quảng bá hình ảnh về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.
Màn đánh trống giòn giã khai mạc buổi lễ.
Biểu diễn tiết mục “Trống cơm” trong lễ khai mạc.
Em Trần Đức Huy - đại diện đoàn học sinh Việt Nam tham dự kì thi
Olympic Vật lí châu Á lần thứ 19 chia sẻ: “Hôm nay được đại diện cho đất
nước Việt Nam, cho học sinh Việt Nam tham dự kì thi này thì em cảm thấy
vô cùng tự hào và em sẽ quyết tâm nỗ lực hết mình để giành thành tích
cao, mang vinh quang về cho đất nước”.
Học sinh Việt Nam tham dự APhO 2018 chia sẻ cảm xúc
Ngoài hoạt động thi chuyên môn, thí sinh của các đoàn tham gia APhO
2018 sẽ được giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch
(khu du lịch Tràng An - Ninh Bình, làng gốm Bát Tràng, Bảo tàng Dân tộc
học Việt Nam).
Olympic Vật lí Châu Á là kì thi Vật lí dành cho học sinh THPT dưới 20
tuổi của tất cả các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, được
tổ chức thường niên từ năm 2000. Đây là cuộc thi thu hút được sự tham dự
của gần 30 quốc gia và là cuộc thi của các nước có trình độ Vật lí khối
THPT ở mức cao so với thế giới. Việt Nam đã chính thức tham dự APhO từ
những năm đầu của cuộc thi và liên tục được cộng đồng quốc tế đánh giá
cao về chất lượng thí sinh tham dự.
Hồng Vân
Cái chết tức tưởi của cô sinh viên ngành Y gốc Việt: Thi thể lộn ngược trong tủ dây cáp được phát hiện ngay trong ngày cưới
Trước mắt cô gái trẻ trung và tài năng đó là cả một tương lai rực rỡ và
thành công, ấy vậy mà trong chốc lát đã bị kẻ độc ác cướp mất. Đau đớn
hơn nữa, những người thân yêu nhất của cô lại nhận được hung tin ngay
trong cái ngày mà cô đáng ra sẽ phải hạnh phúc bước lên xe hoa về nhà
chồng.
Annie Marie Le sinh năm 1985 trong một gia đình gốc Việt tại San
Jose, California. Ngay từ khi còn nhỏ, Annie đã là một cô bé có trí
thông minh trời phú, cho đến khi đi học, cô luôn đạt được những thành
tích học tập xuất sắc đáng ngưỡng mộ. Càng lớn dần, Annie càng có hứng
thú đặc biệt với lĩnh vực toán học và sở thích nghiên cứu các ngành khoa
học khác. Cô là thủ khoa khi tốt nghiệp trường trung học Union Mine và
được bình chọn là “Einstein thế hệ tiếp theo”.
Annie là một cô gái trẻ đáng yêu và tài năng.
Với
thành tích nổi trội của mình, Annie đã dễ dàng vượt qua nhiều đối thủ
để nhận được học bổng lên đến 160.000 USD tại trường đại học Rochester ở
New York. Sau đó cô tiếp tục được nhận vào một chương trình thạc sĩ tại
đại học Yale danh tiếng. Những nghiên cứu trong ngành sinh học phát
triển tế bào của Annie hứa hẹn sẽ được ứng dụng để điều trị bệnh tiểu
đường và ung thư.
Cô từng được đề cử với danh hiệu "Einstein thế hệ tiếp theo".
Bên
cạnh con đường sự nghiệp rộng mở với một tương lại rực rỡ phía trước,
Annie còn có một mối tình tuyệt đẹp với Jonathan Widawsky, một sinh viên
tốt nghiệp ngành vật lý và toán học ứng dụng tại Đại học Columbia. Sau
một thời gian yêu nhau, họ đã đính hôn và dự định sẽ kết hôn vào ngày
13/9/2009.
Đáng lẽ ra đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của
Annie thế nhưng không ai ngờ được, ngày 13/9 năm ấy, gia đình và hôn phu
của cô đã ngã quỵ khi nhận một tin tức kinh khủng vô cùng: Annie đã
chết!
Annie có một mối tình đẹp và dự định sẽ kết hôn cùng bạn trai.
Theo
như lời khai, trước đó vào buổi sáng ngày 8/9, Annie đã rời khỏi căn hộ
của mình để đến phòng nghiên cứu của đại học Yale. Vào khoảng 10 giờ
sáng, Annie đi bộ sang tòa nhà bên cạnh để đến kiểm tra những chú chuột
sẽ được dùng làm vật thí nghiệm. Đoạn băng ghi hình tại tòa nhà ghi lại
được cảnh Annie di chuyển giữa hai tòa nhà, cô mặc một chiếc váy nâu và
áo sơ mi màu xanh. Đó cũng là lần cuối cùng Annie được trông thấy.
Mãi
cho đến khoảng 9 giờ tối, những người bạn cùng phòng không thấy Annie
quay trở về, cũng không thể liên lạc được với cô nên đã báo cho cảnh
sát. Túi xách và điện thoại của Annie vẫn còn để nguyên tại phòng thí
nghiệm nhưng không một ai biết Annie đã đi đâu. Khi truy xuất lại đoạn
băng ghi hình của camera an ninh, cảnh sát cũng không thấy Annie từng đi
ra khỏi tòa nhà. Điều này khiến cho họ nghi ngờ Annie rất có thể đã gặp
bất trắc gì đó và cô vẫn đang ở trong khu vực các tòa nhà này thôi.
Cảnh sát nhanh chóng ra lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực phòng thí nghiệm
cũng như mở rộng điều tra sang khu dân cư Yale xung quanh.
Lần cuối cùng Annie được nhìn thấy bên trong tòa nhà tại đại học Yale.
Lực
lượng cảnh sát được huy động tối đa để tìm kiếm manh mối về Annie. Họ
cử chó nghiệp vụ đi đánh hơi khắp nơi, lục tìm cả bãi rác tại Hartford -
nơi mà rác thải ở Yale được chở tới, ngay cả FBI, cảnh sát tại New
Haven và cảnh sát bang Connecticut cũng đều tham gia vào cuộc tìm kiếm.
5
ngày sau khi Annie mất tích, cũng chính vào ngày 13/9 - ngày cưới của
cô, cảnh sát bất ngờ phát hiện ra thi thể của Annie trong tư thế lộn
ngược đầu, bị nhét vào tủ đựng dây cáp trong phòng thí nghiệm dưới tầng
hầm tại tòa nhà trên đường Amistad - khu vực đại học Yale. Bộ quần áo
dính đầy máu của nạn nhân cũng được tìm thấy được giấu trên trần nhà
trong cùng một tòa nhà. Xét nghiệm pháp y cho thấy Annie đã bị cưỡng
hiếp và siết cổ đến chết.
Cô gái trẻ mất tích 5 ngày trời, cuối cùng được tìm thấy đã chết bên trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm.
Ngày
vui hóa thành ngày tang tóc, cả gia đình và bạn bè của cô sinh viên tài
năng đều vô cùng khủng hoảng và suy sụp trước hung tin này. Điều mà mọi
người thắc mắc hơn cả chính là vì sao một cô gái đáng yêu, dễ mến như
Annie lại bị sát hại một cách dã man đến thế.
Trong quá trình điều
tra, cảnh sát suy luận rằng tại một nơi được bảo mật nghiêm ngặt với 75
chiếc camera theo dõi như phòng thí nghiệm tại đại học Yale, thì chỉ có
sinh viên hoặc nhân viên phòng thí nghiệm được cấp thẻ mới có thể dễ
dàng ra vào khu vực này như vậy. Mọi sự tình nghi đều đổ dồn vào một
nhân viên kỹ thuật mang tên Raymond Clark.
Nhân viên kỹ thuật phòng thí nghiệm, Raymond Clark, chính là kẻ thủ ác.
Theo
lời nhận định của những đồng nghiệp khác, Raymond là một người có tính
khí thất thường và hay tỏ ra hách dịch với mọi người. Hơn thế nữa, ghi
nhận trong hệ thống cũng cho thấy Raymond chính là người cuối cùng dùng
thẻ vào phòng thí nghiệm với Annie. Hắn và nạn nhân đã ở bên trong đó
khoảng 1 tiếng đồng hồ và chỉ có hắn quay trở ra, Annie thì không.
Raymond
một mực phủ nhận tình nghi cho rằng hắn là người cuối cùng gặp Annie.
Vào ngày phát hiện xác của nạn nhân, Raymond vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh
và còn đi xem thi đấu thể thao ở trường như chưa từng có chuyện gì xảy
ra. Cho đến khi tòa án ra lệnh Raymond phải cung cấp mẫu ADN để phục vụ
việc điều tra, mọi uẩn khúc mới được sáng tỏ.
Tên hung thủ bị tuyên án 44 năm tù giam.
Đối
chiếu với mẫu tinh dịch phát hiện tại hiện trường và mẫu máu tìm thấy
trên quần áo của Annie cho thấy ADN của tên Raymond là hoàn toàn trùng
khớp. Ngoài ra Raymond cũng có nhiều vết cào xước, bầm tím trên mặt, tay
và ngực, cho thấy hắn từng trải qua một cuộc vật lộn trước đó. Ngoài ra
cảnh sát đã tìm được tóc của Annie trên quần áo của Raymond cũng như
ADN của hắn trong cây bút bên dưới thi thể của Annie.
Trước những
chứng cứ không thể nào chối cãi, Raymond buộc phải cúi đầu thừa nhận
toàn bộ tội ác kinh khủng của mình. Tên hung thủ bị giải về giam giữ tại
nhà tù tại New Haven chờ ngày xét xử.
Mẹ của nạn nhân đã khóc tức tưởi, đau đớn đến mức không thể tham dự được phiên tòa xét xử tên hung thủ.
Ngày
3/6/2011, trước tòa án tối cao ở New Haven, bang Connecticut, Raymond
bị tuyên án 44 năm tù giam vì tội danh cưỡng hiếp và giết người. Mẹ của
Annie, bà Vivian Le vì không thể chịu đựng nổi cú sốc tinh thần nên đã
không tham dự phiên tòa xét xử này.
Bà Vivian tức tưởi khóc: "Con
gái tôi đáng ra đã có một cuộc đời rất hạnh phúc sau khi kết hôn. Con
bé đã từng nhiều lần tâm sự với tôi về những dự định sau này của nó
nhưng không ngờ ngày dự định tổ chức hôn lễ lại là ngày chúng tôi nhận
được hung tin về con. Tôi đã mất con gái vĩnh viễn và sẽ không bao giờ
được gặp mặt những đứa cháu của mình nữa rồi".
Thẩm phán
Roland Fasano cho biết tội ác của Raymond là không thể dung thứ, hắn đã
cướp đi cả tương lai đầy hứa hẹn của một cô gái trẻ, đồng thời hủy hoại
cuộc sống của rất nhiều người trong cả hai bên gia đình.
Gia đình của Annie ai cũng xót xa khi ngày vui của cô bỗng hóa thành ngày tang.
Trước khi bị giải đi, Raymond đã bày tỏ sự hối hận muộn màng của mình: “Annie là một cô gái tốt. Tôi xin lỗi vì đã cướp đi mạng sống của cô ấy và khiến cho nhiều người phải tổn thương”.
Tuy
vậy, Raymond chưa từng giải thích vì sao hắn lại có hành động kinh
khủng đến vậy đối với nạn nhân, động cơ gây án của hắn cũng không được
công bố.
Một ngày sau khi thi thể Annie được phát hiện, hơn 2000
người đã có mặt tại khuôn viên khu vực đại học Yale cùng thắp nến để bày
tỏ sự thương tiếc cho cô. Ngày 22/9/2009, hàng trăm người có mặt tại
giáo đường Beth El ở Hungtington tham gia buổi lễ tưởng nhớ về cô gái
trẻ tài năng nhưng yểu mệnh.
Hàng nghìn người đã tập trung tại đại học Yale để tưởng nhớ về cô sinh viên tài năng.
Trong
buổi lễ kéo dài gần 90 phút, người thân và đông đảo bạn bè đã cùng nắm
tay nhau hát bài Amazing Grace bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt để tưởng
nhớ về Annie trước khi đưa tiễn cô về nơi an nghỉ cuối cùng ở đồi El
Dorado gần Sacramento vào ngày 26/9.
Trường Đại học Yale sau đó đã
thành lập một quỹ học bổng mang tên Annie Le để tưởng nhớ nữ sinh viên
gốc Việt tài năng. Họ còn dành riêng ngày 12/10 là ngày để tưởng nhớ về
Annie Le.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Cộng hòa Cuba của Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 28
đến 30/3/2018, Bộ KH&CN Việt Nam đã làm việc với Bộ KH, CN và Môi
trường Cuba với mục tiêu mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác về KH&CN và
trao đổi một số nội dung hợp tác mới: công nghệ sinh học trong nông
nghiệp và y tế, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng tái tạo,
đa dạng sinh học, y học hạt nhân, hợp tác giữa các khu CNC…
Nhân dịp này, Tia Sáng giới thiệu với bạn đọc 2 lĩnh vực nổi bật của
KHCN Cuba, vật lý và công nghệ sinh học trong y tế.
Trường ĐH Havana là nơi đào tạo về vật lý hàng đầu Cuba.
Ý chí là sức mạnh của chúng tôi, María
Sánchez Colina – chủ tịch Hội Vật lý Cuba nói. “Mặc dù gặp khó khăn
nhưng các nhà khoa học vẫn xoay xở để nghiên cứu, bằng những cách hết
sức sáng tạo”.
Đam mê và sáng tạo đã dẫn dắt vật lý
Cuba phát triển bất chấp hoàn cảnh khó khăn. “Hãy nghĩ về khoa học như
nghĩ về nghệ thuật”, Aurora Pérez Martínez - nhà vật lý lý thuyết ở Viện
nghiên cứu Điều khiển học, toán học và vật lý (ICIMAF) tại Havana lo
ngại rằng, trái ngược với nghệ thuật, khoa học không còn được coi trọng ở
Cuba nữa. “Những nhà lãnh đạo thường cật vấn tại sao chúng tôi cứ làm
những thứ không thể ứng dụng được. Họ chỉ muốn các hạt neutrinos được
dọn lên đĩa. Nhưng thử xem ballet đâu cần ứng dụng”.
Việc duy trì nghiên cứu ở Cuba vô cùng khó khăn. Không chỉ vật lộn với
thiếu hụt trong cuộc sống hằng ngày – lương thấp, điện cắt, đi lại khó
khăn, nhu yếu phẩm thiếu hụt từ kem đánh răng, giấy bút…, các nhà khoa
học còn phải đối mặt với thiếu kinh phí và trang thiết bị cho nghiên
cứu, internet chập chờn, sự căng thẳng về quan hệ Mỹ - Cuba và nhiều vấn
đề liên quan khác.
Bấp chấp điều đó, một đội ngũ các nhà nghiên cứu vẫn kiên trì theo đuổi
khoa học. Hội Vật lý Cuba có 410 thành viên, một nửa là những nhà nghiên
cứu trong các trường viện, phần còn lại là các giáo viên ở trường phổ
thông. Sự cô lập với thế giới bên ngoài có thể khiến một số người trở
nên lạc hậu trong các hướng nghiên cứu nhưng một số người khác vẫn cố
gắng vươn lên mặt tiền. Những lĩnh vực thế mạnh của vật lý Cuba là lý
thuyết các chất đậm đặc, lý thuyết trường lượng tử, vật lý thiên văn và
hệ thống các hệ phức tạp. Họ cũng được chính phủ ưu tiên đầu tư về công
nghệ sinh học và y học.
Những biến chuyển lịch sử
Trước cuộc cách mạng Cuba năm 1959, các trường đại học thường coi trọng
giảng dạy hơn nghiên cứu nhưng chính quyền mới dưới sự lãnh đạo của
Fidel Castro đã nhận thấy sự cần thiết của việc xây dựng năng lực
KH&KT của đất nước, Carlo Trallero- một trong những nhà vật lý lý
thuyết hàng đầu Cuba, cho biết.
Trong những năm đầu của cách mạng, nhiều nhà khoa học từ nhiều quốc gia
đến Cuba để hỗ trợ việc hiện đại hóa giáo dục đại học và hoàn thiện cấu
trúc các ngành khoa học. Những năm 1970-1980, phần lớn họ đến từ Liên
bang Xô viết và khối Đông Âu. Sau đó ba thập kỷ, khi Liên bang Xô viết
sụp đổ, các nhà khoa học Cuba tới các quốc gia Đông Âu làm việc.
Federico García Moliner – nhà vật lý Tây Ban Nha giữ mối quan hệ thân
thiết với các đồng nghiệp Cuba, nhận xét, nền tảng toán học của những
nhà vật lý Cuba được học tại Nga trong thời kỳ đỉnh cao của khoa học Xô
viết khiến ông phải ghen tị.
Khi trở về nước, họ đều được giao những vị trí quan trọng. Trước khi
hoàn thành học vị tiến sỹ, họ đã dẫn dắt các nhóm nghiên cứu, viện
nghiên cứu và dạy trong trường đại học. José Marín Antuña, nhà vật lý
tại Đại học Havana là một trường hợp như vậy. Ông tốt nghiệp thạc sỹ
thủy động lực học trường đại học Quốc gia Moscow (MGU) năm 1967 và một
tuần sau khi về nước đã dạy vật lý ở trường đại học, một năm sau ông phụ
trách chuyên ngành vật lý lý thuyết ở trường dù năm 1986 mới tới Moscow
để bảo vệ luận án tiến sỹ.
Sự sụp đổ của Xô viết đã kéo theo sự đi xuống của nền kinh tế Cuba.
Việc Mỹ cấm vận Cuba kể từ sau cuộc khủng hoảng tên lửa năm 1962 đã gây
tác động mạnh. Cũng như những khía cạnh đời sống xã hội khác, nghiên cứu
trở nên trì trệ. “Cuộc sống ở Cuba thật khó khăn”, Alejandro Bordelois
Cayamo, người lấy bằng thạc sỹ ở Leningrad năm 1981 và sau đó là bằng
tiến sỹ ở ĐH Santiago de Cuba năm 1999, nhớ lại. Những năm 1990 “là thời
kỳ đen tối với người Cuba”, ông kể.
Để tiếp tục nghiên cứu, các nhà vật lý Cuba chuyển hướng sang khu vực Mỹ
Latin và châu Âu nhưng mối quan hệ này cũng bị địa chính trị ảnh hưởng.
Sánchez kể rằng do áp lực của Mỹ mà vào đầu những năm 2000, châu Âu
cũng không mặn mà. “Học bổng trở nên ít ỏi và sự hợp tác giảm xuống đáng
kể”. Sau khi Tổng thống Obama nới lỏng cấm vận, mọi thứ đã dễ chịu hơn,
học bổng trở lại với số lượng lớn hơn. Vật lý Cuba tiếp tục phụ thuộc
vào sự kết nối với toàn thế giới. Kể từ sau chiến tranh Lạnh, viện
nghiên cứu duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Cuba là Trung tâm vật lý lý
thuyết quốc tế Abbus Salam (ICTP) ở Trieste, Ý, Roberto Mulet, nhà vật
lý lý thuyết ở trường Đại học Havana, cho biết.
Khoa học đỉnh cao, đầu tư hạn chế
Chất lượng internet là vấn đề nan giải. Cuba chỉ có duy nhất đường cáp
quang với Venezuela. Sánchezcho biết không thể lắp đặt thêm vì lệnh cấm
vận của Mỹ. Mạng internet quá chập chờn để tải những tập tài liệu nghiên
cứu nên thông thường các nhà nghiên cứu Cuba nhờ đồng nghiệp nước ngoài
gửi bản sao các công trình qua email. Alejandro Cabo, nhà vật lý lý
thuyết tại ICIMAF nhận xét, “cách làm này chỉ dành cho những công trình
mà bạn biết và nó không phải là cách tốt để tiếp xúc với các tài liệu
gốc hiện có trên các trang mạng”.
Các giáo sư, nhà nghiên cứu và các bác sỹ chỉ có khoảng 40 giờ mỗi tháng
để truy cập internet tại nhà nhưng kết nối qua đường dây điện thoại thì
chậm và gián đoạn. Owen Fernández Piedra, nhà vật lý lý thuyết về lý
thuyết siêu hấp dẫn, lỗ đen và lý thuyết trường lượng tử trong các không
thời gian cong, không dấu thất vọng về việc truy cập internet theo
“khẩu phần”: “Tìm kiếm thông tin, trao đổi với các đồng nghiệp trên thế
giới, truy cập các trang web, tải các bài báo và sách ở mức vài megabyte
là thách thức lớn”. Bên cạnh đó còn khó khăn khác là Skype và những
phần mềm cho phép theo dõi video các hội nghị quốc tế không hoạt động ở
Cuba.
Ernesto Altshuler là một trong số những nhà nghiên cứu Cuba nỗ lực “bắt kịp” quốc tế. Nguồn: Science
Cuba không có máy gia tốc synchrotron, lò phản ứng nghiên cứu hay các
thiết bị nghiên cứu vật lý cỡ lớn khác. Để nghiên cứu về cấu trúc hạt
nhân cần nguồn xung tia X hoặc neutrons hay những thiết bị lớn thì các
nhà khoa học phải ra nước ngoài. Có một số nhà nghiên cứu vật lý hạt
Cuba đang làm việc tại CERN. Thông thường vì không đủ điều kiện thực
nghiệm mà các nhà vật lý Cuba chọn vật lý lý thuyết. “Chúng tôi phải cố
gắng nghiên cứu khoa học đỉnh cao với những nguồn lực đầu tư hạn chế”,
Calos Cabal Mirabal – nhà nghiên cứu về quang phổ cộng hưởng từ, nói,
“[vì vậy] đây không phải là việc dễ dàng”.
Được mở từ năm 1985 tại trường Đại học Havana, Viện KH&CN vật liệu
là nơi chia sẻ các thiết bị chế tạo và phân tích đặc điểm của nhiều loại
vật liệu. Họ cũng là người sở hữu kính hiển vi điện tử nguyên tử lực
đầu tiên của Cuba. Thời gian gần đây, Bộ Giáo dục đã đầu tư cho viện
thiết bị mới, bao gồm máy sắc ký lỏng hiệu năng cao, kính hiển vi điện
tử quét, và ba máy quang phổ huỳnh quang tia X, quang phổ tử ngoại và
quang phổ hấp thụ nguyên tử. “Đây là tín hiệu tốt nhưng vẫn chưa đủ”,
María Sánchez - Chủ tịch Hội Vật lý Cuba nhận xét và nói thêm, thiết bị
mới phù hợp với nghiên cứu hóa học hơn là vật lý. Và dẫu cho Khoa Vật lý
và Viện KH&CN vật liệu mở cửa cho các nhà vật lý trên khắp đất nước
tới làm việc nhưng thiếu kinh phí đi lại và điều kiện giao thông kém
khiến chỉ có các nhà vật lý ở Havana là có thể tới.
Để có thiết bị nghiên cứu, những nhà vật lý thực nghiệm phải nâng niu
các thiết bị có tuổi đời hàng chục năm do Liên Xô tài trợ để chúng vẫn
có thể hoạt động được. Tất nhiên họ cũng có một số thiết bị do nhiều nhà
nghiên cứu hoặc các viện nghiên cứu ở nước ngoài gửi tặng. “Tôi mang
thiết bị về từ Tây Ban Nha và Mexico, có lần tôi mang về cả máy bơm chân
không”, Sánchez nói. Sự cấm vận của Mỹ khiến việc mua thiết bị trở nên
khó khăn, “khâu trung gian làm giá đội lên gấp đôi”.
Giải pháp của Sánchez là từ một nhà thực nghiệm, bà chuyển sang “làm mô
hình và mô phỏng”. Bà nghiên cứu các trạng thái nhiệt của thiết bị bán
dẫn vì nhiệt lượng là thách thức của thiết bị bán dẫn. Với giá khoảng
hàng chục nghìn USD, việc mua thiết bị nằm ngoài tầm với của bà. “Chúng
tôi sử dụng một máy quang phổ từ thời Liên Xô và dùng thêm các thành
phần của thiết bị hiện đại để lắp đặt hệ thống máy móc của mình với giá
cả rẻ hơn nhiều”, bà kể.
Một đồng nghiệp khác của bà, Ernesto Altshuler – nghiên cứu về siêu dẫn
và cơ chế truyền tin của kiến và vật liệu dạng hạt. Họ lắp đặt thiết bị
thực nghiệm bằng việc dùng các bộ phận máy tính, các viên Styrofoam, các
chi tiết được làm bằng in 3D do một cựu sinh viên đang ở Pháp cung cấp,
băng siêu dẫn từ các đồng nghiệp Mỹ, kiến địa phương và cát. Họ nghiên
cứu nguồn dị hướng trong mặt phẳng tại các băng siêu dẫn nhiệt độ siêu
cao, các ảnh hưởng của lực hấp dẫn sao Hỏa lên hiệu suất của bánh xe,
các vật liệu dạng hạt xâm nhập vào vật thể như thế nào và loài kiến có
thể truyền tin thông qua vật cản mà chúng không thể vượt qua hay không
và nếu có thì như thế nào. “Chúng tôi đặt ra vấn đề mà chúng tôi có thể
giải quyết được [trong điều kiện của mình]”, Altshuler nói.
Tại nhánh ứng dụng của ICIMAF ở Havana, Educardo Mereno xây dựng những
hướng dẫn về phương pháp tia tử ngoại cho các thử nghiệm đánh giá không
phá hủy đường ống dẫn dầu trong ngành công nghiệp dầu khí. Công việc này
ông đã thực hiện khi làm tiến sỹ ở Ba Lan và trong một dự án hợp tác
sau đó nhưng đã dừng khi Liên Xô tan rã. “Sự hợp tác đã mất đi như một
hệ quả của lịch sử”, ông nhận xét. Hiện ông vẫn nghiên cứu về việc dò
tìm khuyết tật trong ống dẫn dầu bằng tia tử ngoại nhưng mở thêm hướng
ứng dụng kỹ thuật tia tử ngoại trong y tế và hợp tác với các đồng nghiệp
Tây Ban Nha và Mỹ Latin.
Vào cuối những năm 1980, Cuba thiếu thiết bị y tế. Cabal Bordelois - phụ
trách PTN Cộng hưởng từ ở ĐH Santiago de Cuba, đã hướng dẫn một nhóm
nghiên cứu thiết kế và chế tạo nhiều máy quét cộng hưởng từ. Ông nói, dự
án đã “được khởi động vì sự cấm vận của Mỹ”. Không thể mua máy vì dẫu
được sản xuất ở Đức hay Nhật Bản thì có trên 10% chi tiết của nó vượt
quá giới hạn cho phép là 10%”.
Với kinh nghiệm có được từ thời học ở Liên Xô, ông đã thiết kế và xây
dựng một hệ thống có thể phát ra từ trường xung siêu cao. Toàn bộ nam
châm được làm ở xưởng chế biến sắt và phần dây cuộn từ nhà máy đường
mía. Do [năng lực tính toán] của máy tính ở Cuba yếu nên họ phải thiết
kế một chương trình xung với một máy tính có thể kiểm soát được phần
cứng và cài đặt lên một máy tính khác để tải dữ liệu và tái dựng hình
ảnh. Cuối cùng, thiết bị đã được sử dụng ở một bệnh viện ở Santiago de
Cuba.
Nhóm nghiên cứu đã tiếp tục thiết kế những cỗ máy cộng hưởng từ nhỏ gọn
và nhiều tính năng phức tạp hơn, ví dụ phát triển các thiết bị cộng
hưởng từ để nghiên cứu bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm (4% dân số Cuba
mắc bệnh này). Bordelois coi việc thiết kế và chế tạo máy cộng hưởng từ
là “thành tựu quan trọng bậc nhất của Cuba trong ba thập kỷ qua”.
Năm 2005, ông đã đề nghị với Fidel Castro về thành lập một nhóm chuyên
gia đảm trách việc xây dựng 35 trung tâm y tế công nghệ cao ở Venezuela,
lắp đặt các máy quét cộng hưởng từ, máy siêu âm 3 D, máy quét CT, máy
chụp X quang tuyến vú, máy ghi điện tim. Và Cuba đã nhận được rất nhiều
tiền từ việc thiết kế và tập huấn kỹ thuật cho Venezuela, Cabal kể.
Nói gì với thế hệ sau?
Lương mỗi giảng viên đại học vào khoảng 40 peso Cuba, người làm việc
trong các viện nghiên cứu của chính phủ thành lập được khoảng gấp đôi.
“Để so sánh, có thể thấy khách du lịch thường thuê một phòng với giá 30
peso/đêm, di chuyển một cuốc xe trong thành phố với giá 5 peso. Một bồi
bàn hoặc rửa bát trong một hiệu ăn tư nhân nhận được nhiều tiền lương
cao hơn các nhà vật lý”, Alshuler nói. Các giảng viên, như nhiều công
dân khác, thường có một số tem phiếu – dầu, gạo, cà phê..., và được trợ
giá về y tế, giáo dục, giao thông.
Cách làm chung của các nhà nghiên cứu là đi công tác một vài tuần hoặc
vài tháng ở nước ngoài, nhưng thường không có chi phí sinh hoạt mà chỉ
được chi trả vé máy bay. Với họ, quãng thời gian ở nước ngoài là vô giá
cả về kinh tế lẫn nghề nghiệp. Ví dụ Sánchez mỗi lần ra nước ngoài là
mang theo mẫu vật liệu của mình và của các đồng nghiệp khác gửi vì ở nhà
“không có cái gì để đo tính chất vật liệu”. Trong 8 tuần ở Tây Ban Nha
mùa thu trước, bà “làm thí nghiệm như điên” và “không quên tiết kiệm
tiền lương”.
Fernández của ĐH Cienfuegos khi ra nước ngoài cũng sống một cách tiết
kiệm vì cần tranh thủ mua quần áo, giày dép và đồ gia dụng khi trở về.
Năm vừa rồi anh nhận được phần thưởng của Viện Hàn lâm KH Cuba. Anh phải
làm thêm việc để kiếm tiền, “tôi vẽ, làm xây dựng, phụ việc thợ mộc và
dạy kèm môn Lý. Bất cứ việc gì có thể kiếm thêm tiền để sống nhưng những
việc đó choán hết thời giờ nên tôi cũng ít thời gian nghiên cứu”, anh
thừa nhận.
Nhiều nhà vật lý khác cũng kể về việc “kiếm thêm” – lái taxi, phiên
dịch, cho thuê phòng, nhận tiền gửi từ nước ngoài, tư vấn… Ví dụ hằng
năm, Moreno đi châu Âu tư vấn về dò tìm khuyết tật trong ống dẫn dầu
bằng sóng âm hay mô hình phân tích phần tử hữu hạn. Tiền công của chuyên
gia Cuba thấp hơn những quốc gia châu Âu và đó cũng là lý do ông được
họ thuê.
Thông thường, người Cuba sẽ ra nước ngoài để học tập, cả về lý do tài
chính lẫn cơ hội tham gia một trung tâm nghiên cứu vật lý quốc tế. ICTP
thường có những học bổng dành cho các quốc gia đang phát triển, nơi nhận
15 người từ Cuba mỗi năm, cụ thể hằng năm ICTP dành 200.000 euro cho
Cuba. Tuy nhiên, việc học ở nước ngoài cũng ẩn chứa nhiều rủi ro và là
sự giằng xé giữa yêu và ghét. “Các nhà khoa học ngoài Cuba chỉ muốn giúp
đỡ nhưng họ lại mang những sinh viên giỏi của chúng tôi đi. Nếu sinh
viên có tới 4 năm ở nước ngoài thì họ không trở về nữa”, Mulet nhận xét.
Để đảo ngược tình thế, họ đề xuất một dạng học bổng cho phép nghiên cứu
sinh làm việc cả trong nước và nước ngoài, hay còn được gọi là “sandwich
PhD”. “Nếu có ‘sandwich PhD’, họ có thể trở về”, Mulet nêu.
Mulet thừa nhận rằng ai đó làm nghiên cứu ở nước ngoài sẽ dễ dàng hơn ở
Cuba nhưng những người chọn cách ở lại Cuba đều mong muốn đóng góp gì đó
cho đất nước. “Quyết định ở lại của tôi trên cơ sở cam kết với lịch sử
của đất nước và với nhiều người khác. Nếu chúng tôi cũng rời đi thì sau
này chúng tôi biết nói gì với thế hệ sau?”
Khoa học và ngành công nghiệp
Khoa học đã trở thành ngành được Cuba ưu tiên hàng đầu sau cuộc cách
mạng 1959. Trong một bài diễn văn vào tháng 1/1960, Fidel Castro đã nêu
rõ, “Tương lai của đất nước chúng ta nhất thiết phải là tương lai của
người làm khoa học, của người có tư tưởng”. Ngày nay, Cuba đầu tư gần 1%
GDP vào KHCN, theo Castro Díaz-Balart – nhà vật lý hạt nhân và cố vấn
khoa học của chính phủ mới tự sát vào ngày 1/2/2018 vì bệnh trầm cảm.
Cách đầu tư này đã đưa Cuba lên vị trí dẫn đầu các quốc gia Mỹ Latin và ở
lằn ranh tương đương với các quốc gia nghèo nhất châu Âu. Trong những
lá thư gửi Physics Today, ông cho biết Cuba đã đào tạo ra một đội ngũ
lớn các giáo sư, nhà nghiên cứu, kỹ sư, kỹ thuật viên, “những cột trụ và
tài sản quý báu của hệ thống khoa học quốc gia”.
Các nhà khoa học Cuba đang không ngừng mở rộng thêm chuyên môn của mình.
Trong một cuộc hội thảo của Hội Vật lý Mỹ vào tháng 3/2016, Castro
Díaz-Balart đã cho biết: “Cuba đã nhận thấy công nghệ nano là lĩnh vực
mới nổi nhưng liên hệ chặt chẽ với sức cạnh tranh của nền kinh tế tương
lai và sự phát triển của đất nước”. Do đó trung tâm về công nghệ nano
mang tên Trung tâm nghiên cứu tiên tiến Cuba (CEAC) ra đời như “một viện
nghiên cứu mở, một phần trong mạng lưới khoa học quốc gia và hợp tác
quốc tế”, ông Castro Díaz-Balart nhấn mạnh.
Nghiên cứu về công nghệ nano hiện thời của Cuba đã có bước tiến nhảy vọt
và gắn liền với nền sản xuất dược phẩm sinh học, họ sản xuất các
vaccine và hơn 700 loại thuốc đủ để đáp ứng nhu cầu của ¾ dân số, bao
gồm các nanovaccine phòng chống từ ung thư đến sốt xuất huyết, sử dụng
công nghệ nano để tăng cường khả năng hấp thụ thuốc và chẩn đoán bệnh,
nghiên cứu những tác động của các hạt nano để ứng dụng trong các vấn đề
khác của ngành y và lĩnh vực bảo vệ môi trường. Vì vậy, ông Castro
Díaz-Balart coi những thành tựu trong công nghệ nano là kết quả của “một
tầm nhìn và việc thực thi kế hoạch mang tính chiến lược”. Việc đầu tư
phát triển công nghệ sinh học nano đã giúp hỗ trợ ngành dược phát triển
và góp phần đưa nó trở thành thế mạnh của đất nước.
Thời gian gần đây, một số mối hợp tác giữa Cuba và Mỹ đã được thiết lập.
Thỏa thuận hợp tác trong một số lĩnh vực như khí tượng, địa chấn, bảo
vệ động vật hoang dã đã được ký kết năm 2015, 2016. Ở cấp độ phi chính
phủ, những thay đổi trong quan hệ Cuba-Mỹ đến một cách vừa lặng lẽ, vừa
phô trương. Năm 2018, lần thứ ba, lãnh đạo Hội Vật lý Mỹ (APS) tham gia
cuộc họp thường niên của Hội Vật lý Cuba. Kể từ năm 2012, APS đã “mở
cửa” tạp chí online của mình để các đồng nghiệp Cuba có thể tự do truy
cập. Các nhà vật lý Cuba lạc quan về việc bình thường hóa quan hệ với
các đồng nghiệp Mỹ. Điều đó sẽ đi kèm với việc có thể sử dụng thiết bị
nghiên cứu tốt hơn, trao đổi học viên, tự do tham gia các hội nghị,
quyền truy cập tạp chí chuyên ngành…
Trong phiên họp của Hội Vật lý Mỹ, David Gross - nhà vật lý được trao
giải Nobel năm 2004, nhận xét: “Theo kinh nghiệm của tôi, trước những
rào cản do thói quan liêu và các chính phủ dựng lên, các nhà khoa học
cần tìm cách vượt qua với niềm khao khát lớn lao là được tương tác với
những nhà khoa học khác”. Ông cũng cho rằng, “Cuba có một cộng đồng khoa
học nhiệt huyết với những người hết sức tài tình trong việc tạo ra được
những thành công lớn trong điều kiện vô cùng khó khăn”.
Niềm tin của ông quả là có cơ sở. Bất chấp những khó khăn và thách thức,
Pérez khẳng định, “chúng tôi vẫn ở đây và chúng tôi đang làm khoa học!”
Thanh Nhàn tổng hợp TS. Trần Chí Thành(Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam)hiệu đính
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét