Ngày xưa, dân tộc ta đã từng: Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng
nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta
một lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn
giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh
thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm,
không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống
thực dân Pháp cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.
Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta! Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946
Hồ Chí Minh
------------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Trung Quốc hăm hở xua ngư dân đi trước hòng độc chiếm Biển Đông
63
5
14/04/2016 11:00
Hôm 12/4, Washington Post dẫn nhận định của nhiều
chuyên gia cho rằng, Trung Quốc sử dụng đội tàu đánh cá để bắt đầu một
chuỗi hành vi nhằm khẳng định những yêu sách chủ quyền phi lý trên Biển
Đông. Đó là "đánh bắt, bảo vệ, chiếm đoạt và kiểm soát".
Theo Washington Post, ngư dân Trung Quốc, thường được hỗ trợ bởi các
tàu cảnh sát biển, di chuyển ra rất xa đất nước mình và tiến gần tới bờ
biển của các quốc gia khác.
Ông Zhang Hongzhou, một chuyên gia tại Trường Nghiên cứu quốc tế
S.Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore nói: "Bắc Kinh
xem các ngư dân và tàu cá là công cụ quan trọng trong việc mở rộng sự
hiện diện của Trung Quốc và khẳng định những yêu sách của Trung Quốc
trong các vùng biển tranh chấp".
Washington Post cho hay, tại cảng cá Tanmen ở phía nam đảo Hải Nam,
thuyền trưởng Chen Yuguo, 50 tuổi, đang sửa chữa một lỗi nhỏ trên con
thuyền của mình sau chuyến đi đánh bắt 6 tuần gần quần đảo Trường Sa của
Việt Nam.
Tàu cá của Trung Quốc được trang bị miễn phí hệ thống định vị vệ tinh hiện đại.
Chiếc thuyền của ông Chen được trang bị một hệ thống định vị vệ tinh
đắt tiền do chính phủ Trung Quốc cung cấp. Ông Chen cho biết, ở gần quần
đảo Trường Sa, thuyền của ông đánh bắt được nhiều hải sản hơn so với ở
các vùng biển ven bờ đã bị cạn kiệt của Trung Quốc. Ông này còn nói thêm
rằng, ngoài việc đánh bắt cá, ông còn đang thực hiện “nhiệm vụ yêu
nước” của mình. Điều đó cho thấy mục đích chính của các tàu cá Trung
Quốc là nhằm gây hấn với các nước láng giềng.
Trường Sa là của Việt Nam nhưng vị thuyền trưởng này khăng khăng: “Đó
là vùng biển của chúng tôi. Nếu chúng tôi không đánh cá ở đó, thì chúng
tôi phải khẳng định lãnh thổ của mình bằng cách nào?”.
Chuyên gia Zhang nói thêm: "Ngư dân Trung Quốc đang tăng cường xuất
hiện tại những khu vực đang có tranh chấp ở Biển Đông. Các sự cố về đánh
bắt cá có thể gây ra những căng thẳng an ninh và ngoại giao lớn hơn
giữa Bắc Kinh và các nước trong khu vực”.
Đoàn tàu cá của Trung Quốc.
Hồi cuối tháng Ba, giới chức hàng hải Malaysia phát hiện khoảng 100
tàu đánh cá Trung Quốc, được hộ tống bởi tàu cảnh sát biển, kéo vào vùng
biển của nước này, gần cụm bãi cạn Luconia. Nơi đây chỉ cách đảo Borneo
của Malaysia chưa đến 100 hải lý, nhưng cách phía nam đảo Hải Nam Trung
Quốc tới 800 hải lý.
Sự cố căng thẳng khác xảy ra vào ngày 20/3, khi các quan chức
Indonesia tố tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc dùng vũ lực để ngăn Lực lượng
Giám sát Thủy sản và Hàng hải nước này bắt giữ một tàu cá Trung Quốc
đánh bắt trái phép gần quần đảo Natuna.
Mặc dù đang có mối quan hệ khá tốt đẹp với Trung Quốc nhưng chính phủ
Indonesia đã phản ứng rất giận dữ với hành động trên và khẳng định Bắc
Kinh đã phá hoại những nỗ lực duy trì hòa bình của Jakarta.
Để khẳng định những tuyên bố chủ quyền phi lý với khoảng 90% Biển
Đông, mỗi khi có sự cố liên quan đến tàu cá Trung Quốc, dù ở vùng biển
rất xa, Bắc Kinh luôn nhanh chóng tuyên bố ngang ngược rằng, các tàu cá
nước này đang hoạt động trong cái gọi là “ngư trường truyền thống” của
mình.
Một tàu cảnh sát biển Trung Quốc.
Washington Post dẫn lời ông Alan Dupont, giáo sư về an ninh quốc tế
tại Đại học New South Wales, Australia nhận định: “Tàu cá sẽ mở đường,
sau đó đến tàu cảnh sát biển, rồi đến cải tạo trái phép các bãi đá, rạn
san hô, cuối cùng là quân sự hóa và kiểm soát”.
Ông nói thêm: "Tôi gọi chiến lược này là 'đánh bắt, bảo vệ, chiếm đoạt và kiểm soát’".
Theo ông Dupont, Trung Quốc liên tục cáo buộc Mỹ quân sự hóa Biển
Đông, nhưng chính Trung Quốc lại đang theo đuổi chiến lược thống trị khu
vực Tây Thái Bình Dương và đẩy Washington ra khỏi khu vực. Tuy nhiên,
chính sách "cơ hội" này của Bắc Kinh lại bị phản tác dụng khi các nước
lo ngại về Trung Quốc đang đoàn kết lại để chuẩn bị đối phó với những
hành động hung hăng của Bắc Kinh.
Theo Washington Post, để phục vụ cho mục đích chiếm Biển Đông, Trung
Quốc đang khích lệ ngư dân đánh bắt càng xa bờ càng tốt. Nước này đang
trợ giá nhiên liệu cho ngư dân, đặc biệt đối với những tàu đánh bắt ở
Trường Sa. Chính quyền Hải Nam hỗ trợ lớn cho việc đóng những con tàu
bọc thép cỡ lớn và trang bị miễn phí hệ thống định vị vệ tinh đắt tiền
cho khoảng 50.000 tàu. Với hệ thống định vị hiện đại, tàu cá Trung Quốc
có thể dễ dàng gửi tín hiệu cầu cứu tới tàu cảnh sát biển để thông báo
vị trí chính xác của mình bất cứ khi nào gặp rắc rối.
Nhiều ngư dân còn cho biết, chính phủ thường xuyên tổ chức các chuyến
đi tới quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đặc biệt là những khi căng
thẳng leo thang.
Ngoài ra, Trung Quốc còn có một đội quân gọi là Dân quân biển Tanmen
(Tanmen Maritime Militia). Washington Post cho rằng, đội quân này đóng
vai trò quan trọng trong việc khuyến khích các ngư dân đánh bắt ở quần
đảo Trường Sa.
Bên cạnh việc đánh cá, Dân quân biển Tanmen còn làm nhiệm vụ vận
chuyển vật liệu xây dựng tới các khu vực Trung Quốc đang cải tạo và xây
dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Tuy nhiên, ông Rodger Baker , nhà phân tích hàng đầu của Tổ chức tình
báo toàn cầu Stratfor nhận định, việc sử dụng lực lượng dân quân biển
đang khiến Trung Quốc phải đối mặt với rủi ro lớn.
Ông nói: "Tàu đánh cá chỉ nên đến nơi nào có cá, sò và cua. Khi bị
xúi giục bằng những luận điệu chủ quyền, chủ nghĩa dân tộc, hay chủ
nghĩa yêu nước, các thuyền trưởng tàu cá sẽ cho rằng họ có thể hành động
ngang ngược vì đã có người đứng sau bảo vệ. Và họ nghĩ rằng mình có thể
vượt quá các giới hạn”.
Ông Baker khẳng đinh, tâm lý đó chắc chắn gây ra nhiều cuộc khủng hoảng hơn nữa trên Biển Đông. Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ TheWashington
Post, nhật báo lớn nhất và là lâu đời nhất tại Washington D.C, Mỹ.
Chiều
2/6, tàu cá ĐNa 90152 - con tàu bị tàu Trung Quốc bạo ngược đâm chìm
ngay trên vùng biển Việt Nam - đã được kéo lên triền đà để đánh giá mức
độ thiệt hại.
Tàu
cá QNg 96416 TS của ngư dân Nguyễn Văn Lộc (Quảng Ngãi) cùng 16 lao
động đang hoạt động tại ngư trường Hoàng Sa thì bị tàu Trung Quốc rượt
đuổi, đâm hư hỏng nặng.
(ĐSPL)
- Tàu cá QNg 96697 TS của ngư dân Lê Khởi trở về đất liền trong tình
trạng bị đập phá tan hoang vì bị tàu Trung Quốc tấn công, đập phá, cướp
tài sản.
(ĐSPL)
- Tàu cá QNg 96697 TS của ngư dân Lê Khởi trở về đất liền trong tình
trạng bị đập phá tan hoang vì bị tàu Trung Quốc tấn công, đập phá, cướp
tài sản.
Từ
khi biết Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép ở vùng biển Việt Nam,
hàng loạt tàu cá của ngư dân tình nguyện chuyển hướng ra Hoàng Sa đánh
bắt, góp phần bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
(ĐSPL)
- Tương truyền, hùng binh Hoàng Sa của làng An Vĩnh ra dải Cát Vàng
(tức quần đảo Hoàng Sa) thấy Cá Ông "lụy" ở đó, với lòng thành kính, họ
đã làm lễ rồi xin rước Ông về đất liền để chôn cất.
(ĐSPL)
– Sau khi bị tàu của Trung Quốc tấn công, tàu cá QNg 96416 TS do ông
Nguyễn Lộc làm chủ và 16 ngư dân bị nạn đã nhận được sự hỗ trợ từ các
đơn vị.
Làng
quê Sa Huỳnh, nơi vựa muối nổi tiếng, giờ thấm đẫm nước mắt mặn chát
của những người vợ, người mẹ mỏi mòn khóc than cho chồng con bị Trung
Quốc bắt giữ.
(ĐSPL)
– Trong thời khắc nóng bỏng nhất của đất nước, họ - những người làm báo
đã không ngần ngại trở thành các chiến sĩ truyền thông xông pha ở nơi
đầu sóng ngọn gió.
(ĐSPL)-
Nước da cháy nắng, tấm lưng đầm đìa mồ hôi, anh Bùi Hoài Nam nói trong
tiếng thở: "Từ ngày TQ hạ đặt giàn khoan trái phép đến nay, số lượng tàu
hư hỏng chuyển về ngày một nhiều".
(ĐSPL)
- Ngày 27/5, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã triệu đại
diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối các vụ
việc Trung Quốc ngoan cố, ngang ngược gây hấn trên biển Đông.
(ĐSPL)
- "Nếu ai hỏi đi biển nghề nào mau giàu nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà
nói đó là nghề lặn hải sâm, nhưng rủi ro, chết chóc thì không gì bằng",
ngư dân Võ Văn Dũng chia sẻ.
(ĐSPL)
– Liên quan đến diễn biến mới nhất về tình hình Biển Đông theo tin tức
từ Cục Kiểm ngư hôm nay (6/7), TQ vẫn duy trì một lượng lớn tàu hộ tống
hoạt động xung quanh khu vực giàn khoan.
Chưa
bao giờ ngư dân miền Trung đánh bắt ở Hoàng Sa lại gặp sự đe dọa hung
hăng của tàu cá, tàu hải giám TQ như hiện nay. Nhiều ngư dân đã tính
chuyện đồng loạt khởi kiện...
Tàu Trung Quốc ngang ngược cướp tài sản tàu cá Việt Nam
(Tin tức thời sự)
-
Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi khi đang đánh bắt
trên vùng biển Hoàng Sa (gần đảo Phú Lâm) thì bị ba tàu Trung Quốc rượt
đuổi.
Trao đổi thông tin với Đất Việt,
trước sự việc này, PGS.TS Võ Văn Trác - PCT Thường trực Hội nghề cá VN
cho biết: "Hội nghề cá Việt Nam đã ra thông báo chính thức phản đối phía
Trung Quốc đâm chìm tàu của ngư dân Việt Nam".
Bên
cạnh đó, ông Trác cho hay: "11 ngư dân đã được cứu vớt, nhưng toàn bộ
tài sản trên tàu thì đã bị cướp hết. Chúng tôi cũng đã lên tiếng về hành
động ngang ngược này của phía TQ".
Ông Trác cũng
cho hay, ngư dân Việt Nam ra khơi, đánh bắt thủy sản trong vùng biển
thuộc quần đảo Hoàng Sa là chủ quyền của Việt Nam đã được lịch sử, thế
giới công nhận.
Chính vì vậy, theo ông những hành
động tập trung đông tàu tấn công, ngăn cản, bắt bớ, phá hoại ngư cụ,
tịch thu hải sản mà Trung Quốc đang làm là vô cùng sai trái, thể hiện rõ
sự vô nhân đạo, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của ngư dân Việt
Nam.
Về
vụ việc, theo báo cáo của ngư dân thuộc Hội Nghề cá Quảng Ngãi, sau 21
ngày bám biển, ngày 10/6, tàu cá QNg 90657 TS do ngư dân Nguyễn Văn Phú
(29 tuổi, ở xã Bình Châu) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang neo cách
đảo Bom Bay (quần đảo Hoàng Sa) khoảng 14 hải lý thì bị 4 tàu của Trung
Quốc mang số hiệu 589, 3103, 64501 và 35101 tấn công.
Ngay
sau khi bắt tàu cá Việt Nam dừng lại, phía Trung Quốc đã thả 2 ca nô và
6 người cập mạn, buộc các ngư dân Việt Nam chuyển toàn bộ số hải sản
đánh bắt được (khoảng 6 tấn) sang tàu Trung Quốc, ai chuyển chậm là bị
đánh.
Phía Trung Quốc còn lấy nhiều ngư cụ như máy
định vị, máy dò cá, máy Icom, máy nhắn tin, 5 phuy dầu, dụng cụ lặn,
đồng thời chặt phá 7 bành dây hơi, 1 dây neo…
Toàn
bộ tài sản mà phía Trung Quốc đã lấy, phá, ước tính hơn 544 triệu đồng
(chưa kể tổn phí của chuyến đi biển gần 200 triệu đồng).
Một trường hợp tàu cá của ngư dân Bình Châu trình báo bị tàu Trung Quốc cướp, đập phá tài sản tại Hoàng Sa
Trước
đó, sáng ngày 7/6, tàu cá QNg 95193 TS do ngư dân Nguyễn Trung Kiên (42
tuổi, ở xã Bình Châu) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang neo cách đảo
Bom Bay khoảng 4 - 5 hải lý cũng bị tàu Trung Quốc tấn công, rượt đuổi
và dùng vòi rồng phun nước, hất ngã hai ngư dân Bùi Tất Đoàn (23 tuổi)
và Cao Xuân Lý (42 tuổi) khiến 2 người bị thương.
Đây
là những hành động ngang ngược và phi nhân tính của phía Trung Quốc đối
với ngư dân Việt Nam, những người đánh bắt cá trên vùng biển của mình.
Hội Nghề cá Việt Nam cực lực phản đối việc làm của phía Trung Quốc đã
gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của ngư dân Việt Nam.
Yêu
cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay hành động sai trái nêu trên, đồng
thời bồi thường thiệt hại về tài sản và tổn thương cho ngư dân Việt Nam.
Đồng
thời kính đề nghị các cơ quan chức năng cần phản đối và có biện pháp
ngăn chặn hành động phi lý và ngang ngược của Trung Quốc. Cần tăng cường
lực lượng chấp pháp trên biển để hỗ trợ ngư dân hoạt động đánh bắt trên
vùng biển của Việt Nam.
Ngoài
ra, Hội Nghề cá Việt Nam cũng đề nghị cơ quan chức năng và lực lượng
hữu quan điều tra, xác minh và làm rõ sự việc tàu cá Qna 92647 TS đang
đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa, bị một tàu hàng (không rõ số hiệu) đâm
vỡ mạn trái, nước tràn vào tàu, làm 4 thuyền viên bị thương. Yêu cầu chủ
tàu hàng bồi thường thiệt hại cho ngư dân.
Trong
khi đó, ngày 10/7, ông Phùng Đình Toàn, Phó chi cục trưởng Chi cục Khai
thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở NN&PTNT Quảng Ngãi) kiêm Phó
chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết đã có văn bản gửi Hội
Nghề cá Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương về việc tàu cá của ngư dân
bị tàu Trung Quốc đâm chìm tại vùng biển Hoàng Sa.
Xuồng cao tốc Trung Quốc đuổi bắt tàu cá Việt Nam đi qua đá Châu Viên
Sau gần 1 tiếng đồng hồ chĩa súng đe dọa,
chạy xung quanh tàu cá Việt Nam tìm cách áp mạn nhảy lên, hò hét, hú
còi trấn áp, xuồng cao tốc Trung Quốc mới dừng cuộc đuổi bắt ngang
ngược.
Xuồng cao tốc Trung
Quốc đuổi bắt tàu cá Việt Nam ở đá Châu Viên (Trường Sa) - Video clip
do các thuyền viên tàu cá BTh-96689.TS cung cấp cho PV Thanh Niên.
Lúc 13 giờ 30 ngày 30.5, tàu cá BTh-96689.TS do ông Trần Quang Phố
(43 tuổi, ở xã Long Hải, Phú Quý, Bình Thuận) làm thuyền trưởng, chạy từ
đảo Phan Vinh sang Đá Đông A ngang qua đá Châu Viên.
Khi cách Châu Viên khoảng 10 hải lý (18,5 km), các thuyền viên trên tàu
phát hiện 1 xuồng cao tốc chở lính Trung Quốc chạy từ Châu Viên ra áp
sát tàu cá BTh-96689.TS ở khoảng cách gần nhất là 3 - 4m.
Các ngư dân thuật lại, xuồng cao su này chạy tốc độ rất cao, phía sau lái có treo cờ Trung Quốc
và hệ thống đèn ưu tiên nhấp nháy xanh đỏ, còi xua đuổi cùng loa phóng
thanh công suất lớn. Trên xuồng có 7 binh lính Trung Quốc đội mũ sắt,
mặc quần áo rằn ri và choàng ra ngoài là áo phao màu đỏ. Trong đó, 1
người đứng mũi xuồng quay phim chụp hình, 4 người ngồi trên ghế khoang
trước tay lăm lăm súng quân dụng, phía sau vị trí lái là 1 người điều
khiển xuồng và 1 người chỉ huy luôn tay bấm tổ hợp bộ đàm…
Đá Châu Viên là một rạn san hô thuộc cụm Trường Sa của quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam).
Ngư dân Nguyễn Hữu Xạo (Long Hải, Phú Quý, Bình Thuận) đi trên tàu cá
Bình Thuận, kể: Ban đầu họ quát trên loa phóng thanh chắc là yêu cầu
dừng tàu để kiểm tra. Nhưng anh em không biết tiếng Trung Quốc nên vẫn
lái tàu theo hành trình. Sau đó họ mới áp sát tàu chỉ cách 3 - 4 mét hoa
chân múa tay bắt dừng và tốp 4 binh lính ngồi khoang trên chĩa súng AK
sang tàu đe dọa, chúng tôi mới hiểu ý định của họ. Lúc này tụi tui lùi
hết vào trong khoang, chui xuống hầm để thuyền trưởng điều khiển tàu
chạy hết tốc lực về đảo Đá Đông A của Việt Nam.
Sau gần 1 tiếng đồng hồ chĩa súng đe dọa, chạy xung quanh tàu cá Việt Nam
tìm cách áp mạn nhảy lên và hò hét, hú còi trấn áp, xuồng Trung Quốc
đành “bỏ mồi” khi tàu BTh-96689.TS chạy vào sát đảo Đá Đông A (điểm đảo
chìm có bộ đội của Lữ đoàn 146, BTL Vùng 4 Hải quân chốt giữ), chỉ cách
khoảng 4 hải lý (7,4 km).
Ngư dân Trần Quang Tài (19 tuổi, ở Long Hải, Phú Quý, Bình Thuận)
cho PV Thanh Niên biết: Trước đó không lâu, tàu BTh-96689.TS chạy từ Đá
Đông A sang Phan Vinh cũng bị tàu tuần tra của Trung Quốc chạy ra từ bãi
đá Châu Viên đẩy đuổi không cho đi gần vào khu vực bãi đá. Không chỉ hú
còi xua đuổi, chạy vòng quanh tốc độ cao gây sóng, binh lính Trung Quốc
còn chĩa súng đe dọa sang tàu cá Việt Nam.
(TNO) Đá Châu Viên là rạn san hô nằm trong cụm Trường Sa, thuộc
quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam). Cuối 2013, Trung Quốc tập
trung tàu thuyền chở vật liệu, phương tiện cơ giới hiện đại xây dựng phi
pháp, cải tạo biến đá Châu Viên thành đảo nhân tạo lớn nhất trong số 7
bãi đá của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, mà Trung Quốc cưỡng chiếm trái
phép từ năm 1988-1989.
Đá Châu Viên
là rạn san hô thuộc cụm Trường Sa của quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa,
Việt Nam), bị Trung Quốc cưỡng chiếm từ ngày 28.2.1988. Từ cuối 2013
phía Trung Quốc tập trung bồi đắp bãi Châu Viên thành đảo nhân tạo, xây
dựng thành căn cứ quân sự có quy mô, tầm quan trọng nhất trong số 7 bãi
đá mà họ cưỡng chiếm của Việt Nam tại Trường Sa.
Do có sân bay,
bến cảng, hải đăng và nhất là các công trình đảm bảo hoạt động cho hệ
thống ra đa tần số cao, kiểm soát không lưu, thông tin liên lạc, nên bãi
Châu Viên được nhiều tàu chiến, hải cảnh, tàu cá bọc sắt Trung Quốc bảo
vệ. Nếu các tàu thuyền không phải của Trung Quốc đi cách đảo 20 km,
ngay lập tức sẽ bị cảnh báo qua hệ thống thông tin sóng ngắn, pháo sáng
và thậm chí còn bị các tàu xuồng lao ra đẩy đuổi, đâm va, chặn bắt.
Mai Thanh Hải
Phản đối Trung Quốc cướp tài sản, phá hỏng tàu cá ngư dân Việt Nam
(PL)- Ngày 15-6, Hội Nghề cá Việt Nam (VN) đã có công văn gửi
các cơ quan chức năng về việc phản đối phía Trung Quốc (TQ) cướp tài
sản, phá hỏng tàu cá ngư dân VN.
Hội
Nghề cá VN cho rằng đây là hành động ngang ngược và phi nhân tính của
TQ. Việc làm của phía TQ đã gây thiệt hại về tài sản của ngư dân VN. Hội
yêu cầu phía TQ chấm dứt ngay hành động sai trái trên, bồi thường thiệt
hại về tài sản và tổn thương cho người dân VN.
Theo báo cáo của Hội Nghề cá Quảng Ngãi, tàu cá QNg 90657 TS
do anh Nguyễn Văn Phú (29 tuổi, ở xã Bình Châu) là chủ tàu kiêm thuyền
trưởng, chiều 10-6, trong lúc đang neo đậu cách đảo Bom Bay (quần đảo
Hoàng Sa) khoảng 14 hải lý để nghỉ ngơi thì bị bốn tàu của TQ mang số
hiệu 589, 3103, 64501, 35101 tấn công. Ngay sau khi bắt tàu cá VN dừng
lại, phía TQ thả hai canô và sáu người cập mạn lên tàu cá buộc các ngư
dân VN dồn hết về mũi tàu, sau đó phía TQ bắt chuyển toàn bộ số hải sản
đánh bắt được trong hai hầm của tàu cá VN sang tàu TQ trong suốt ba giờ
đồng hồ, ai chuyển cá chậm là bị đánh đập ngay. Phía TQ còn lấy nhiều
ngư cụ như máy định vị, máy dò cá, Icom, máy nhắn tin, năm phuy dầu,…
Toàn bộ tài sản trên ước tính hơn 544 triệu đồng (chưa kể tổn thất phí
của chuyến đi biển gần 200 triệu đồng).
Trước đó, ngày 7-6, tàu
cá QNg 95193 TS (do anh Nguyễn Trung Kiên làm thuyền trưởng, trên tàu có
13 ngư dân) đang neo cách đảo Bom Bay 4-5 hải lý để nghỉ ngơi cũng bị
tàu TQ tấn công, rượt đuổi và dùng vòi rồng phun nước, hất ngã tung hai
ngư dân là Bùi Tấn Đoàn và Cao Xuân Lý khiến hai người này bị thương ở
chân và đầu.
Ngư
dân Quảng Ngãi bức xúc trước hành động ngang ngược, phi pháp của Trung
Quốc trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: LUẬN NGỮ
TRÀ PHƯƠNG
Sáng
15-6, Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) lại
tiếp nhận thông tin từ tàu cá QNg 90205 TS của ngư dân Nguyễn Văn Quang
(ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu) từ Hoàng Sa báo về cho biết lúc 9
giờ ngày 14-6, khi đang đánh bắt ở Hoàng Sa thì bị phía TQ ngăn cản và
lấy đi hơn năm tấn hải sản cùng các trang thiết bị trên tàu. Đây là lần
thứ hai tàu cá của ngư dân Quang bị TQ tấn công làm hai ngư dân trên tàu
bị thương nặng.
Chỉ tính riêng ở xã biển Bình Châu, huyện Bình
Sơn, từ ngày 9 đến 14-6, phía TQ đã tấn công lấy cắp tài sản trên ba tàu
cá của ngư dân địa phương và làm hai ngư dân bị thương tại Hoàng Sa.
Ông
Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu bức xúc:
“Chúng tôi lên án hành động của TQ khi tấn công tàu cá ngư dân địa
phương và lấy tài sản, gây thương tích cho ngư dân. Nghiệp đoàn nghề cá
xã Bình Châu yêu cầu TQ không được xua đuổi phi pháp ngư dân khi ngư dân
VN đang đánh bắt trên vùng biển chủ quyền ở Hoàng Sa của VN”.
Chiều
15-6, Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng đoàn công tác đã đến thăm và hỗ trợ 3
triệu đồng cho hai ngư dân Bùi Tấn Đoàn (23 tuổi) và Cao Xuân Lý (42
tuổi) là ngư dân trên tàu QNg 95193 TS bị tàu TQ phun vòi rồng gây chấn
thương nặng hôm 7-6.
LUẬN NGỮ Theo Pháp Luật TP.HCM
Hôm nay, 16/5, Trung Quốc bắt đầu đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông
VietTimes
-- Chinanews hôm 5/5 dẫn lời Triệu Hưng Vũ, cục trưởng Cục Ngư nghiệp,
Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, tuyên bố lệnh đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh
bắt cá thường niên trên Biển Đông từ ngày 16/5 - 1/8
Trọng Nhân - /
Tàu cá Trung Quốc tấn công đâm chìm tàu cá Việt Nam trên biển Đông
Trong
thời gian này, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hơn "tuần tra" giám sát thực thi
lệnh cấm đánh bắt, với nòng cốt là lực lượng tàu hải cảnh của nước này
và tàu của cơ quan ngư nghiệp địa phương thực hiện. Lệnh cấm đánh bắt cá
áp dụng với tàu thuyền Trung Quốc và nước ngoài,.
Tuy nhiên, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trên biển đông là đơn
phương và phi pháp khi áp đặt trên gần như toàn bộ Biển Đông, kéo dài
đến vĩ tuyến 12, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khu vực bãi
cạn Scarborough
Khu vực Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá. Đồ họa:Sina
Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng
kiên quyết phản đối lệnh cấm vô giá trị của Trung Quốc. Việc Trung
Quốc ra thông báo phạm vi và thời gian cấm đánh bắt cá ở Biển Đông là vi
phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi
phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển
của Việt Nam theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Lệnh cấm đánh bắt cá thường niên trên biển Đông do Trung Quốc đơn
phương áp đặt từ 1999 đến nay. Trung Quốc hiện tuyên bố chủ quyền gần
như toàn bộ biển Đông, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và các quốc gia
trong khu vực.
Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, mỗi năm ngư dân nước này
đánh bắt tới hơn 13 triệu tấn hải sản ở Biển Đông, khiến môi trường biển
bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ngư dân và tàu chấp pháp của nước này cũng thường xuyên gây hấn, tấn
công, cướp phá, thậm chí là bắt giữ, hay tàn bạo hơn là đâm chìm tàu của
ngư dân các nước khác, trong đó có ngư dân Việt Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét