Khoảng 18 giờ 10 chiều tối nay 8.6, xe khách giường nằm biển kiểm
soát 43B-014.98 lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng bắc – nam khi đến
vị trí Km 960+800 thuộc địa phận thôn Mộc Bài, xã Quế Phú (huyện Quế
Sơn, tỉnh Quảng Nam) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Xe khách bốc cháy dữ dội THÀNH ĐẠI
Thiếu tá Nguyễn Duy Phương, Trạm trưởng Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc
Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết có khoảng 35 hành khách
trên xe đã hết sức hoảng loạn sau sự cố, nhưng sau đó đều kịp thoát
hiểm.
Xe khách 43B-014.98 của nhà xe Quốc Đạt, do Nguyễn Quy (34 tuổi,
trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) điều khiển,
chạy tuyến Đà Nẵng - Đắk Nông.
Xe cháy trơ khung THÀNH ĐẠI
Theo các nhân chứng, xe khách này bốc cháy từ phần đuôi, sau đó
ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả xe. Ngay thời điểm đó, một xe
công vụ của Trạm CSGT Thăng Bình đi ngược chiều (ở làn đường bên kia)
đã phát hiện lửa cháy trên xe, và lập tức tham gia công tác cứu nạn.
Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh đã điều 2 xe chữa cháy đến
hiện trường để dập lửa, trong khi đó hơn 20 chiến sĩ của Trạm CSGT Thăng
Bình và Công an H.Quế Sơn đã phối hợp bảo vệ hiện trường, phân luồng
giao thông. Đến khoảng 20 giờ 40 phút tối nay, hiện trường mới được giải
tỏa; chiếc xe cháy trơ khung đã được tạm kéo vào lề.
Hiện các hành khách đã được bố trí chuyển sang các xe khách để tiếp tục lưu thông về Đăk Nông.
Theo thiếu tá Nguyễn Duy Phương, khai báo ban đầu của lái xe cho
biết xe chở khoảng 35 hành khách, tuy nhiên do vụ cháy xảy ra bất ngờ,
hành khách hoảng loạn bỏ chạy nên con số thống kê chưa đầy đủ.
Kiểm tra thiệt hại sau vụ cháy THÀNH ĐẠI
Cận cảnh ngọn lửa bao trùm xe khách THÀNH ĐẠI
Sau khi sử dụng 2 chiếc xe cẩu vẫn không đủ sức kéo xe bị nạn ra
khỏi hiện trường, bước đầu lực lượng chức năng chỉ “xê dịch” tạm thời để
xe cộ lưu thông và chờ xe cẩu công suất lớn điều từ Đà Nẵng vào.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Quế Sơn đang phối hợp với Phòng Cảnh
sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe.
Hứa Xuyên Huỳnh
19 lần quan trắc, nước biển tại Nghệ An đều an toàn
Thứ Tư, ngày 08/06/2016 20:00 PM (GMT+7)
Chiều 8/6, thống kê từ sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cho thấy,
các Trung tâm quan trắc của Bộ TNMT và của tỉnh Nghệ An đã thực hiện 19
đợt quan trắc với 41 mẫu nước biển trong thời gian từ ngày 27/4 tới nay.
Kết quả quan trắc các thông số đều đảm bảo tiêu chuẩn.
Ông Lê Văn Hưng, Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường Nghệ An cho
biết: “Ngay sau khi có hiện tượng cá chết dọc biển miền Trung (từ Hà
Tĩnh trở vào), chúng tôi đã thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trực tiếp về
các vùng biển (đặc biệt là vùng biển du lịch) lấy mẫu quan trắc cho
việc thực hiện quy trình giám sát môi trường biển. Hơn tháng nay, công
việc giám sát môi trường biển vẫn thực hiện đều đặn, các chỉ số quan
trắc nước biển đều ở mức an toàn cho người tắm biển cũng như mọi hoạt
động vui chơi tại các bãi biển Nghệ An”.
Theo số liệu thống kê của Sở TN&MT, từ ngày 27/4 đến ngày
5/6/2016, các Trung tâm quan trắc của Bộ TNMT và của tỉnh đã thực hiện
19 lần quan trắc với 41 mẫu nước biển. Trong đó, Trung tâm quan trắc
TN&MT Nghệ An thực hiện độc lập 10 lần quan trắc với 23 mẫu nước
biển; Trung tâm quan trắc môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT)
phối hợp cùng Trung tâm quan trắc TN&MT Nghệ An thực hiện 9 lần
quan trắc với 18 mẫu nước biển (từ ngày 2/5 đến ngày 6/5/2016).
41 mẫu
nước biển ven bờ thực hiện quan trắc được lấy tại các bãi biển: Quỳnh
Phương (TX Hoàng Mai), Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu), Diễn Thành (Diễn Châu),
Cửa Lò, Cửa Hội (Thị xã Cửa Lò).
Căn cứ QCVN 10-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
lượng nước biển và hướng dẫn của Trung tâm Quan trắc môi trường (Tổng
cục Môi trường), 12 thông số của 41 mẫu nước biển được thực hiện quan
trắc gồm: nhiệt độ, pH, ô xy hòa tan (DO), độ đục, tổng chất rắn lơ lửng
(TSS), Amoni, Phosphat, Xianua, Asen, Mangan, Sắt, Colifom.
Ngày 7/6, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc
quan trắc giám sát chất lượng môi trường biển tại các bãi biển du lịch,
đặc biệt là Cửa Lò và Cửa Hội, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đều đặn 2 ngày
thực hiện lấy mẫu quan trắc một lần và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.
Trong hai ngày 5 và 6/6, kết quả quan trắc môi trường nước biển tại Cửa
Lò, Cửa Hội cập nhật các thông số giám sát gồm: pH, OOxxy hòa tan (DO),
tổng chất rắn lơ lững (TSS), Amoni, Phosphat, Xianua, Asen, Mangan, Sắt,
Coliforms đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của quy chuẩn kỳ thuật
quốc gia về nước biển ven bờ QCVN 10-MT:2015/BTNMT đối với vùng bãi
tắm, thể thao dưới nước.
Cá chết nổi trắng hồ Hoàng Cầu bốc mùi hôi thối. Ảnh: Bá Đô.
Chiều tối 8/6, Chủ tịch UBND thành phố
Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng Phó chủ tịch Nguyễn Thế Hùng, thiếu tướng
Giám đốc Công an Hà Nội Đoàn Duy Khương, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục
đã xuống hiện trường, thị sát tình hình cá chết trên hồ Hoàng Cầu (Đống
Đa). Sau thị sát, ông Chung đã chỉ đạo các biện pháp khẩn cứu cá và làm sạch môi trường hồ. "Đây là vấn đề cấp bách, cần phải được xử lý ngay không để ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực", ông Chung nói.
Công ty thoát nước được yêu cầu chủ trì, phối hợp với UBND phường, quận
vớt toàn bộ số cá chết trên mặt hồ, túc trực suốt đêm đảm bảo vớt toàn
bộ cá chết, không gây ảnh hưởng môi trường.
Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội đưa máy sục, tạo
oxy từ Khu liên hiệp xử lý rác thải (xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn) về hồ
Hoàng Cầu ngay trong đêm để cứu số cá còn sống trong hồ; sử dụng công nghệ thủy sinh làm sạch nguồn nước trong những ngày tiếp theo.
Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu cứu cá hồ Hoàng Cầu ngay trong đêm. Ảnh: Bá Đô.
Ông Chung cũng giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở
Tài nguyên Môi trường lấy mẫu cá, nước giám định làm rõ nguyên nhân cá
chết.
Cá trong hồ Hoàng Cầu bắt đầu thoi thóp rồi chết hàng loạt từ
sáng 8/6 và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Ước tính hàng nghìn con cá đã
được thu gom trong ngày. Nhiều người dân quanh đó đã vớt cá về chế biến
làm thực phẩm.
Lãi suất cho vay đang giảm xuống mức thấp nhất trong năm
Dù lãi suất huy động tăng, nhưng lãi
suất cho vay đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong năm. Đây là điểm
đáng chú ý trong khảo sát lãi suất tháng 5 của Công ty chứng khoán HSC.
Khảo sát trong tháng 5 cho thấy lãi suất huy động bình quân tiền
đồng tăng 0,01% trong tháng 5, từ 6,06% trong tháng 4 lên 6,07%. Như
vậy, lãi suất huy động đã tăng 0,18% so với đầu năm và cao hơn 0,38% so
với đáy là 5,69% thiết lập vào tháng 5 năm ngoái.
Hiện lãi suất huy động chưa thể hiện rõ xu hướng với một số ngân
hàng đã tăng lãi suất. Chẳng hạn ngân hàng Liên Việt tăng đồng loạt ở
tất cả các kỳ hạn từ 0,1 - 0,5%; ngân hàng Quân đội tăng 0,1% đối với kỳ
hạn 6 - 9 tháng và 0,3% đối với kỳ hạn 36 - 60 tháng; ngân hàng Hàng
hải, SCB, SHB nâng 0,1 - 0,3% đối với lãi suất kỳ hạn ngắn; VIB và
Techcombank nâng 0,1 - 0,2% đối với kỳ hạn 12 tháng.
Trái lại, một số ngân hàng thương mại cổ phần giảm nhẹ lãi suất huy
động. Cụ thể, OCB và STB giảm 0,1% lãi suất ở tất cả các kỳ hạn, ACB
giảm 0,1% đối với kỳ hạn 9 tháng.
Hiện OCB và ngân hàng Xây dựng có lãi suất huy động cạnh tranh
nhất. Cụ thể, hai ngân hàng này áp dụng lãi suất kỳ hạn ngắn (1 - 4
tháng) là 5,2 - 5,5%, trung hạn (6 - 9 tháng) là 6,3 - 6,6% và kỳ hạn
dài là 7,1 - 7,9%.
Ngược lại, lãi suất cho vay bình quân giảm 0,08% trong tháng 5, từ
mức 9,35% trong tháng 4 xuống 9,27%. Đây là mức thấp nhất trong năm và
thấp hơn 0,3% so với đầu năm. Một số ngân hàng giảm lãi suất cho vay ở
hầu hết kỳ hạn, chẳng hạn Eximbank giảm 0,2 - 0,5%, Techcombank giảm
1,5%, DongABank giảm 0,3%.
Trong khi đó, ACB và STB giảm lãi suất cho vay ngắn và trung hạn
(giảm 0,11 - 1,5%) nhưng tăng lãi suất kỳ hạn dài (tăng 0,2 - 0,33%).
Ngoài ra, Vietcombank cũng tăng 0,5% lãi suất đối với các khoản vay kỳ
hạn dài. Vietcombank và Agribank có lãi suất cho vay kỳ hạn ngắn thấp
nhất, là 7%. Trong khi đó Eximbank có lãi suất cho vay trung dài hạn
thấp nhất, là 8,5 - 9%.
Lãi suất cho vay USD cũng giảm mạnh. Trong khi lãi suất huy động
vẫn ở 0%, lãi suất cho vay bình quân là 4,44%, giảm mạnh từ mức 4,93% ở
tháng 4. Như vậy, lãi suất cho vay USD giảm 0,5% so với đầu năm và là
mức thấp nhất kể từ khi HSC tiến hành khảo sát lãi suất vào năm 2012.
Lãi suất cho vay thông thường dao động từ 2 - 7,5%.
Hồng Sương
Hai tiêm kích F-16 của Mỹ đâm nhau, phi công thoát chết
Một chiến đấu cơ F-16 của Không quân Mỹ Reuters
Hai chiến đấu cơ F-16 của Không quân
Vệ binh quốc gia Mỹ đã va chạm nhau ở phía đông bang Georgia trong
chuyến bay thường lệ vào đêm 7.6, nhưng hai phi công kịp thời nhảy dù
thoát hiểm.
Hai chiến đấu cơ F-16 này đã rơi sau khi va chạm nhau vào khoảng 21
giờ 15 tối 7.6 (giờ địa phương) ở một khu quân sự tại hạt Jefferson,
bang Georgia, Reuters dẫn lại thông cáo của lực lượng Không quân Vệ binh
quốc gia bang South Carolina đăng trên Facebook vào ngày 8.6.
“Hai phi công trên hai chiến đấu cơ F-16 loại một chỗ ngồi đã kịp
thời nhảy dù an toàn sau vụ va chạm trên không, và không có báo cáo
thương vong trên mặt đất”, Không quân Vệ binh quốc gia bang South
Carolina cho hay.
Tại buổi họp báo ngày 8.6, tướng Van McCarty của Không quân Vệ binh
quốc gia bang South Carolina cho biết hai phi công đã được đưa về South
Carolina và một cuộc điều tra sẽ sớm được tiến hành.
Ông McCarty nói hai phi công đang huấn luyện cho một sứ mạng quan
trọng, đồng thời cảnh báo người dân không nên nhặt hay chạm vào những
mảnh vỡ máy bay vì chúng có thể độc hại.
Một máy bay F-16 bị rơi khi bay biểu diễn tại buổi
bế giảng ở Học viện Không quân Mỹ ngày 2.6, sự kiện có mặt Tổng thống
Obama. Cùng ngày, một máy bay F/A-18 cũng rơi khiến phi công thiệt mạng.
Vụ rơi máy bay chiến đấu này xảy ra chỉ năm ngày sau khi một phi công
của phi đội bay biểu diễn Blue Angels (tạm dịch Những thiên thần Xanh)
thuộc Hải quân Mỹ thiệt mạng khi chiến đấu cơ F/A-18 rơi xuống bang
Tennessee, và một phi công khác của phi đội Thunderbirds thuộc Không
quân Mỹ thoát chết khi chiến đấu cơ F-16 rơi xuống bang Colorado trong cùng ngày 2.6.
Phúc Duy
CEO VietJet lọt top phụ nữ quyền lực nhất thế giới
CEO VietJet Air Nguyễn Thị Phương ThảoẢnh: Bloomberg
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO VietJet Air vừa lọt vào top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo nằm trong số 20 cái tên mới lọt vào top
100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm nay. Những người mới góp mặt
trong danh sách bao gồm bảy nhà lãnh đạo, hai nhà hảo tâm, năm giám đốc
điều hành, hai tỉ phú, chủ bút một tờ báo, hai chủ tịch công ty và ba
thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ.
Nữ CEO VietJet cùng với bà Chu Quần Phi người Trung Quốc lần lượt
đứng ở vị trí thứ 62 và 61, là những người đang xây dựng tài sản của
mình và gặt hái được nhiều thành công.
Bà Chu sở hữu tài sản 8,3 tỉ USD, trở thành phụ nữ sáng lập hãng
công nghệ giàu nhất thế giới sau khi đưa Công ty Lens Technology của bà
lên sàn chứng khoán hồi tháng 3.2015.
Top 10 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm nay là những cái tên khá
quen thuộc. Giữ ba vị trí đầu bảng lần lượt là Thủ tướng Đức Angela
Merkel, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và Chủ tịch Cục Dự trữ
Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen. Đây là năm thứ sáu Thủ tướng Đức đứng
vị trí số 1 trong danh sách.
Những gương mặt còn lại trong top 10 bao gồm vợ tỉ phú Bill Gates -
bà Melinda Gates, CEO General Motors Mary Barra, Giám đốc Quỹ Tiền tệ
Quốc tế (IMF) Christine Lagarde, CEO Youtube Susan Wojcicki, CEO HP Meg
Whitman… Ngoài ra, top 100 còn có nhiều gương mặt nổi tiếng như người
dẫn chương trình Ellen Degeneres, ca sĩ Taylor Swift và diễn viên
Angelina Jolie.
Hãng tin CNBC vừa có bài viết về bà Nguyễn Thị
Phương Thảo, CEO VietJet - hãng bay gây chú ý sau quyết định chi hơn 11
tỉ USD mua 100 chiếc Boeing 737 Max 200 giữa chuyến công du Việt Nam của
Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Tờ Forbes cho biết bà Nguyễn Thị Phương Thảo là người đồng
sáng lập và là cổ đông chính trong hãng Sovico, công ty sở hữu ngân
hàng thương mại HD Bank và hãng hàng không giá rẻ quốc tế VietJet Air.
Bà lãnh đạo cả hai doanh nghiệp trên.
Năm 2014, HD Bank sáp nhập với Dai A Bank và hiện là một trong các
ngân hàng thương mại cổ phần lớn ở Việt Nam, với tổng tài sản gần 5 tỉ
USD, có 10.000 nhân viên cùng 225 chi nhánh, văn phòng. Năm ngoái, HD
Bank mua lại Société Générale Viet Finance, công ty tài chính tiêu dùng
thuộc sở hữu của ngân hàng Pháp Société Générale.
Kể từ khi thành lập vào năm 2011, VietJet phát triển đội bay lên 29
máy bay, có miếng bánh lớn nhất trong thị trường vận tải hàng không giá
rẻ địa phương và thu hút 20 triệu hành khách. CEO VietJet từng được đào
tạo ở Nga vào những năm 1990. Hiện bà còn sở hữu các khách sạn và khu
nghỉ dưỡng 5 sao tại Việt Nam.
Thu Thảo
Thổ Nhỹ Kỳ: Thêm một vụ đánh bom khủng bố gây nhiều thương vong
VOV.VN - Thổ Nhỹ Kỳ vừa xảy ra vụ
đánh bom khủng bố mới tại thành phố Midyat gần biên giới Syria, khiến ít
nhất 3 người chết và khoảng 30 người khác bị thương.
Những
người thiệt mạng gồm 1 sỹ quan cảnh sát và 2 dân thường. Vụ tấn công
xảy ra chỉ một ngày sau vụ khủng bố khiến 11 người thiệt mạng tại thành
phố Istanbul.
Vụ đánh bom nhằm vào một đồn cảnh sát tại thành phố Midyat, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)
Trong tuyên bố
chính thức ngay sau vụ tấn công, Thủ tướng Thổ Nhỹ Kỳ Yildirim đã cáo
buộc tổ chức Đảng công nhân người Kurd (PKK) là thủ phạm đứng đằng sau
vụ việc. Ông Yildirim cam kết sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống PKK tại mọi
ngóc ngách của đất nước.
Vụ đánh bom tại
Midyat hôm qua (8/6) là vụ tấn công mới nhất trong làn sóng đánh bom và
tấn công khủng bố xảy ra tại Thổ Nhỹ Kỳ trong thời gian qua.
Các nguồn tin
khẳng định, các cuộc tấn công khủng bố tại Thổ Nhỹ Kỳ trong năm qua đã
cướp đi mạng sống của ít nhất hơn 200 người và khiến hàng trăm người
khác bị thương. Đảng PKK và Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng
(IS), đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện hầu hết các cuộc tấn công
này./.
VOV.VN -Lực lượng chức năng Thổ Nhỹ Kỳ vừa bắt giữ 2 nghi phạm IS cùng 150 cuốn hộ chiếu giả có nguồn gốc châu Âu.
Bá Thi/VOV-Cairo
Sét đánh làm 4 người trong một gia đình thương vong
VOV.VN - Tại tỉnh Đak Nông, sét đánh trúng ngôi nhà đang có 8 người, làm 1 người chết, 3 người bị thương.
Ông
Ngôn Hữu Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Cư K'Nia, huyện Chư Giút, tỉnh Đắc
Nông cho biết, vào khoảng 11 giờ trưa nay (8/6), sét đã đánh trúng ngôi
nhà của gia đình chị Thào Thị Thề, ở thôn 9, xã Cư Knia gây ra tiếng nổ
lớn. Toàn bộ 8 người trong nhà đều bị trúng sét với nhiều mức độ khác
nhau.
Ba anh em bị thương do sét đánh đang được điều trị. (Ảnh: Vnexpress)
Trong đó, nạn nhân Thào Thị Dậu (sinh năm 2002) bị sét đánh cháy sém, tử
vong tại chỗ. 3 nạn nhân bị thương nặng gồm: Thào Thị Thề (sinh năm
1991); Thào Văn Sinh (sinh năm 2000) và Thào Thị Diễm (sinh năm 2003)
đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Chư Giút. 4 người còn lại
cũng bị ảnh hưởng đang được theo dõi tại trạm xá xã Cư Knia.
Cũng
theo ông Ngôn Hữu Tình, đây là vụ sét đánh chết người đầu tiên xảy ra
tại xã Cư K'Nia trong năm nay. Những năm trước, năm nào xã này cũng có
hiện tượng sét đánh gây chết người hoặc gia súc./.
Thế Thắng/VOV-Tây Nguyên
Nga đáp trả tin tàu ngầm tấn công bị chặn ở Biển Bắc
Dân trí Trong khi truyền thông Anh dồn dập đưa tin
thành tích Hải quân nước này đã “giám sát và chặn” một tàu ngầm tấn công
của Nga ở vùng Biển Bắc, Moscow tỏ ý “chế nhạo” khi cho rằng tại sao
phải mất nhiều công sức để phát hiện một tàu ngầm. >> Tàu ngầm tấn công của Nga bị chặn ở Biển Bắc
Tàu Hải quân Anh theo sát tàu ngầm Nga ở Biển Bắc. (Ảnh: RT)
Báo chí Anh đưa tin, Tàu khu trục 23 HMS Kent của Hải quân Hoàng gia
Anh vừa chặn một tàu ngầm Stary Oskol của Hải quân Nga hôm 7/6 khi tàu
này đi vào khu vực Biển Bắc. Tàu ngầm của Nga được cho là đã bị tàu 23
HMS Kent của Anh theo dõi từ hôm 5/6 từ sau khi nó rời khỏi cảng ở
Severmorsk (Nga) và tới vùng biển phía đông của Anh trong chuyến hải
trình tới Biển Đen để gia nhập Hạm đội Biển Đen.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon đã khen ngợi hoạt động này
của Hải quân Anh. Tuy nhiên, đáp trả về sự việc này, thông cáo của Bộ
Quốc phòng Nga nhấn mạnh: "Bộ Quốc phòng Nga ngạc nhiên vì để phát hiện
một con tàu chạy ở tốc độ thấp trong tư thế nổi trên mặt biển lại còn
với sự tháp tùng của tàu kéo mà lại đòi hỏi những nỗ lực đến như vậy của
Hải quân Anh và đồng minh NATO".
Thông báo cũng lưu ý rằng trong khoảng thời gian mấy ngày ngang qua
đó còn có nhiều tàu hàng từ các nước khác nhau chào mừng các thủy thủ
tàu ngầm Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định, tàu ngầm Stary Oskol khi đó đang
trên đường Hạm đội phương Bắc ở Bắc Cực tới gia nhập Hạm đội Biển Đen
với căn cứ mới đặt tại Sevastopol trên bán đảo Crimea.
Thông tin này nhằm đáp trả lại những đồn đoán rằng tàu ngầm Stary
Oskol được triển khai ngoài khơi nước Anh theo lệnh của Tổng thống Nga
Vladimir Putin ngay trước thềm Euro 2016.
Minh Phương
Theo RT, Sputnik
Đã bắt được nghi can vụ cướp giật giỏ xách bị camera ghi hình
Đối tượng cướp giật giỏ xách lọt vào ống kính của camera hành trình
Phương chính là nghi can giật giỏ xách của 2 người phụ nữ đi xe gắn
máy trên đường Lạc Long Quân (phường 11, quận Tân Bình) vào trưa 4/6 và
bị camera hành trình của 1 ô tô chạy phía sau ghi lại. Sự việc đã được phản ảnh trên báo Dân trí vào sáng sớm ngày 8/6.
Ngay sau khi hình ảnh về vụ cướp giật này được đăng tải trên mạng xã
hội, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công
an quận Tân Bình khẩn trương rà soát, truy bắt tên cướp.
Đối tượng giật giỏ xách của 2 người phụ nữ bị camera hành trình ghi lại
Đến tối 8/6, Công an quận Tân Bình đã bắt được Phương và thực hiện
lệnh khám xét nơi ở của đối tượng cũng như thu hồi tài sản của nạn nhân
bị cướp.
Theo trình báo của nạn nhân và lời khai ban đầu của Phương, tài sản
bị cướp gồm ít tiền mặt, 1 điện thoại di động và nhiều loại giấy tờ tùy
thân.
Hiện Công an quận Tân Bình đang mở rộng điều tra.
Thảo Trần
Việt Nam thuộc nhóm 10 nước duy nhất trên thế giới không có xung đột
Dân trí Việt Nam được đánh giá là một trong 10 quốc gia
và vùng lãnh thổ trên thế giới hiện nay hoàn toàn không có xung đột,
theo số liệu của Viện Kinh tế và Hòa bình.
(Ảnh: Independent)
Theo Viện Kinh tế và Hòa bình có trụ sở tại Sydney (Úc) - cơ quan xác
lập Chỉ số Hòa bình thế giới (Global Peace Index), xung đột ở Trung
Đông, việc thiếu giải pháp cho cuộc khủng hoảng di cư, hoạt động khủng
bố đang khiến thế giới trở nên “ít hòa bình hơn” trong năm 2016 so với
năm 2015.
Và cho đến thời điểm này chỉ còn rất ít quốc gia được coi là hòa bình
thực sự, hay nói cách khác là không tham gia vào bất cứ cuộc xung đột
nào cả ở trong nước và ngoài nước. Cụ thể, theo Viện Kinh tế và Hòa
bình, chỉ có 10 quốc gia, vùng lãnh thổ vẫn “miễn nhiễm” với các cuộc
xung đột gồm Botswana, Chile, Costa Rica, Nhật Bản, Mauritius, Panama,
Qatar, Thụy Sỹ, Uruguay và Việt Nam.
Cũng theo Chỉ số Hòa bình thế giới năm 2016, 81 quốc gia trở nên yên
bình hơn trong khi 79 quốc gia bớt yên bình hơn. Iceland một lần nữa
được đánh giá là đất nước hòa bình nhất thế giới, tiếp đến là Đan Mạch,
Áo, New Zealand, Bồ Đào Nha. Ngược lại, quốc gia bị coi là bất ổn nhất
vẫn là Syria. Xét về khu vực, châu Âu được coi là khu vực yên bình nhất.
TTO - Trước đó, một số người dân
từng có quan hệ kinh doanh với vợ chồng ông Tấn đã làm đơn tố cáo ông
này lạm dụng chức vụ quyền hạn, vay tiền không trả, chèn ép doanh nghiệp
vận tải, quan hệ nam nữ bất chính…
Chiều 8-6, đại tá Phạm
Trung Thành, trưởng phòng tham mưu tổng hợp, kiêm người phát ngôn Công
an tỉnh Kiên Giang, cho biết giám đốc Công an tỉnh vừa ký quyết định kỷ
luật cảnh cáo về mặt chính quyền, đồng thời lãnh đạo cấp ủy đảng Phòng
cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) cũng đã ra quyết
định cảnh cáo về mặt Đảng đối với trung tá Trần Hoàng Tấn, đội trưởng
đội 2 trực thuộc PC46, chuyển ông Tấn về Phòng CSĐT phòng chống tội phạm
về ma túy.
Theo đại tá Thành, kết quả xác minh cho thấy nhiều nội dung nêu trong
đơn thư tố cáo của người dân là có cơ sở và tổ xác minh đã kết luận
trung tá Trần Hoàng Tấn không chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và
của ngành công an.
Cụ thể, năm 2005, khi còn là đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội
phạm về kinh tế, chức vụ, ma túy và môi trường thuộc Công an huyện An
Minh, tỉnh Kiên Giang, ông Tấn thành lập doanh nghiệp cho thuê xe tải và
cung cấp hải sản cho thị trường TP.HCM và một số tỉnh, thành khác.
Sau một thời gian, ông Tấn chuyển doanh nghiệp của mình thành Công ty
TNHH Trần Phát Hân, giao cho vợ là Mai Thị Ánh Nguyệt đứng tên.
Trong thời gian này, ông Tấn nhiều lần để tài xế của công ty gia đình
chở quá tải, bơm tạp chất vào hải sản để tăng trọng lượng thu lợi bất
chính. Những hành vi này từng bị lực lượng chức năng huyện An Minh xử
phạt hành chính.
Kết quả xác minh của Công an tỉnh Kiên Giang xác định ông Tấn có quan
hệ tình cảm trên mức bạn bè với bà N.T.H.. Lãnh đạo ngành từng buộc ông
Tấn chấm dứt mối quan hệ này. Ông Tấn hứa khắc phục, sửa chữa nhưng vẫn
duy trì quan hệ tình cảm trên mức bạn bè với bà H..
Theo Công an tỉnh Kiên Giang, đến thời điểm này, ông Tấn và bà H. còn nợ nhiều người dân hơn 900 triệu đồng.
Ngoài ra, trong quá trình kê khai tài sản theo quy định, ông Tấn khai
mình chỉ có 2 xe tải, trong khi thực tế gia đình ông có tới 9 xe tải
các loại và 1 ôtô 4 chỗ.
KHOA NAM
Việt Nam gấp rút xây dựng khung trình độ quốc gia
Dân trí “Bộ GD&ĐT đang gấp rút xây dựng Khung trình
độ quốc gia dựa trên khung tham chiếu trình độ ASEAN để thúc đẩy hơn
nữa sự dịch chuyển sinh viên giữa các nước ASEAN cũng như lao động trong
cộng đồng kinh tế ASEAN” - Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định.
Sáng nay 8/6, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Dự
án Hỗ trợ Giáo dục Đại học tại khu vực Đông Nam Á (gọi tắt là
SHARE) thuộc Liên minh Châu Âu (EU) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo
tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách lần thứ ba trong chuỗi đối
thoại chính sách thuộc dự án SHARE.
Diễn đàn đối thoại chính sách tập trung vào các công cụ cần
thiết để tăng cường khả năng dịch chuyển của sinh viên trong khu vực
ASEAN, đặc biệt là các hệ thống chuyển đổi tín chỉ và chương
trình học bổng.
Tham dự diễn đàn, Giáo sư – Tiến sỹ Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD
& ĐT tạo cho biết: Việt Nam hiện có gần 500 cơ sở giáo dục đại học,
bao gồm các trường đại học và cao đẳng với hơn 2 triệu sinh viên. Hơn
130.000 sinh viên Việt Nam đang du học nước ngoài và có khoảng 20.000
sinh viên nước ngoài hiện đang học tập tại Việt Nam. Nhiều trường đại
học Việt Nam có các khóa học bằng tiếng Anh cũng như hợp tác với các
trường đại học nước ngoài trong các chương trình liên kết đào tạo; hiện
tại, đang có hơn 400 chương trình liên kết đào tạo như vậy được thực
hiện tại Việt Nam.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng
định, Việt Nam đang gấp rút xây dựng khung trình độ quốc gia để thúc đẩy
hơn nữa sự dịch chuyển sinh viên trong ASEAN.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích
các nhà đầu tư nước ngoài và các đại học quốc tế mở cơ sở tại Việt Nam.
Hiện tại, nhiều đại học quốc tế đã được thành lập tại Việt Nam như Đại
học Việt Đức, Đại học Việt Pháp, Đại học Việt Nhật hay Viện Nghiên cứu
và Đào tạo Việt Anh.
“Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang gấp rút xây dựng Khung trình độ quốc
gia dựa trên khung tham chiếu trình độ ASEAN. Việc này sẽ còn thúc đẩy
hơn nữa sự dịch chuyển sinh viên giữa các nước ASEAN cũng như lao động
trong cộng đồng kinh tế ASEAN”, Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định.
Quốc tế hóa làm cho các trường đại học tại Việt Nam phù hợp
với những cơ hội và thách thức nảy sinh từ cộng đồng ASEAN là
một yếu tố quan trọng trong chiến lược giáo dục đại học Việt
Nam. Và dự án SHARE là một trong những công cụ rất tốt để hỗ trợ sự
phát triển cần thiết của các hệ thống và khuôn khổ để thực hiện chiến
lược này.
SHARE là một dự án 10 triệu Euro do EU tài trợ với một mục tiêu
chính là tăng cường sự hợp tác trong khu vực, nâng cao chất lượng,
tính cạnh tranh và quốc tế hóa của các cơ sở giáo dục đại học
và sinh viên ASEAN đồng thời đóng góp cho cộng đồng ASEAN.
Diễn đàn đối thoại tập
trung vào các công cụ cần thiết để tăng cường khả năng dịch chuyển
của sinh viên trong khu vực ASEAN.
“Khối Liên minh Châu Âu (EU) rất vui vì có thể đem những kinh
nghiệm chuyên môn phong phú từ Quá trình chuyển đổi Bologna của Châu
Âu để hỗ trợ khu vực ASEAN, thông qua Dự án SHARE, trong việc xây
dựng những chương trình học bổng và hệ thống riêng của khu
vực” – Ngài Bruno Angelet, Đại sứ EU tại Việt Nam nói.
Ngài Bruno Angelet cũng cho biết thêm: “Hơn 14.000 sinh viên Việt Nam
đang theo học tại EU với những quốc gia đứng đầu bao gồm Anh, Pháp và
Đức. Chúng tôi luôn muốn thúc đẩy sự giao lưu hơn nữa trong tương lai.
Hiện tại, chúng tôi cũng đang hỗ trợ 18 dự án nghiên cứu được tài trợ
bởi chương trình Erasmus Plus. Những dự án này được phối hợp thực hiện
giữa các trường đại học hàng đầu của Việt Nam và Châu Âu; đây là các dự
án nghiên cứu nông nghiệp bền vững, an toàn thực phẩm và quản lý năng
lượng”.
Bà Rodora T. Babaran, Giám đốc phát triển con người tại Ban Thư ký
ASEAN chia sẻ: “Một hệ thống giáo dục đại học khu vực hiệu
quả, được xây dựng xung quanh chương trình học bổng tại ASEAN cho
sinh viên, sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc thực hiện
tầm nhìn của một cộng đồng ASEAN thực sự lấy con người làm
trung tâm”.
Đồng thời, Bà Rodora T. Babaran cũng lưu ý đến 3 thách thức mà dự án
SHARE phải giải quyết nhằm tạo ra khu vực giáo dục năng động trong toàn
khối ASEAN gồm: Sự đa dạng của hệ thống giáo dục ASEAN; cơ chế chia sẻ
thông tin và xây dựng niềm tin với trung tâm là cơ chế bảo đảm chất
lượng mạnh; ngôn ngữ giảng dạy (Nhiều quốc gia ASEAN vẫn gặp khó khăn và
cần hỗ trợ để phát triển năng lực tiếng Anh. Một lựa chọn khác là sử
dụng một hoặc một số ngôn ngữ chung của ASEAN nhưng đây vẫn là một câu
hỏi đang bỏ ngỏ…).
Diễn đàn quy tụ 150 lãnh
đạo giáo dục cấp cao, các nhà quản lý trường đại học, các
học giả và sinh viên đến từ Việt Nam, các nước thành viên ASEAN
và EU.
Từ năm 2016 trở đi, Dự án SHARE sẽ cung cấp khoảng 500 suất
học bổng dành cho sinh viên ASEAN để nhằm đưa vào thử nghiệm
các hệ thống mới cải thiện, chủ yếu bằng cách hỗ trợ trao
đổi sinh viên và công nhận tín chỉ trong khu vực ASEAN. ASEAN hiện
đang làm việc với một liên minh do Hội đồng Anh đóng vai trò điều
phối chính, bao gồm các tổ chức như DAAD, EP-Nuffic, Campus France,
ENQA và EUA để thực hiện dự án SHARE trong thời gian từ năm 2015 đến
2018.
Lệ Thu (ghi)
Stephen Hawking tiết lộ đường đi mới để đến các vũ trụ khác
Hố đen - khu vực bí ẩn nhất trong vũ trụ có thể là lối đi tắt đến những
vũ trụ khác, và nếu đúng thì đây sẽ là một phát hiện mang tính bước
ngoặt về ngành thiên văn vũ trụ.
Hố đen
có thể nói là khu vực bí ẩn nhất trong vũ trụ, nơi được cho là sẽ
nghiền nát mọi thứ rơi vào nó. Thế nhưng theo một nghiên cứu mới của
Stephen Hawking - ông hoàng vật lý
lý thuyết - hố đen có thể là lối đi dẫn đến một vũ trụ khác.
Cụ thể, giáo sư Hawking cùng Andrew Strominger - giáo sư vật lý tại
ĐH Harvard, và Malcolm Perry - giáo sư vật lý lý thuyết tại ĐH Cambridge
- cho rằng hố đen không đáng sợ như những gì chúng ta được biết từ
trước đến nay.
Stephen Hawking - giáo sư vật lý lý thuyết nổi tiếng nhất hiện nay
Trước kia, mọi thứ rơi vào hố đen được cho là sẽ bị hủy diệt vĩnh
viễn. Nhưng vấn đề ở đây là kể cả khi bị hố đen nuốt mất, các vật thể
đáng ra vẫn phải lưu lại thông tin trong vũ trụ, cho thấy rằng nó đã
từng tồn tại. Thế nhưng khi rơi vào hố đen, các
vật thể chỉ đơn giản là biến mất, không dấu vết, kể cả ánh sáng.
Đây là một nghịch lý tưởng như không thể xoá bỏ. Cho đến năm 2015, giáo sư Hawking cho rằng vật rơi vào hố đen có thể vẫn sẽ "chui ra" được ở một nơi khác. Ông chia sẻ: "Hố đen không phải là một nhà tù vĩnh cửu như chúng ta vẫn nghĩ. Nếu bị rơi vào hố đen, đừng bỏ cuộc. Sẽ có lối ra"
.
Tất nhiên, lối ra ở đây sẽ không phải tại chính nơi chúng ra chui vào, mà sẽ ở một nơi khác - có thể là một vũ trụ khác.
Hố đen không phải là nơi kết thúc
Theo giáo sư Hawking: "Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Miệng hố
phải rất lớn, và nếu hố đen đang xoay nhanh, nó có thể dẫn đến một vũ
trụ khác. Có điều bạn sẽ không thể quay lại vũ trụ cũ được nữa".
Giả thuyết của giáo sư Hawking đã giúp cho các giả thuyết cơ bản nhất
về vũ trụ còn nguyên vẹn. Nguyên do là vì nếu như hố đen xoá được toàn
bộ thông tin của vật thể, tức là nó có thể xóa được cả quá khứ, và điều
này gây mâu thuẫn với lý thuyết vật lý
hiện đại.
Trong khi đó, hố đen trên thực tế sẽ thải ra một dải sóng khi nuốt
một vật gì đó. Dải sóng này chính là thứ lưu dấu lại thông tin quá khứ
của vật thể, cho thấy rằng thông tin của vật sẽ không bị xoá bỏ, và vật
có thể thoát ra khỏi hố đen tại một nơi khác.
Và bạn có thắc mắc, điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta rơi vào một hố đen không? Video dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời.
Nguồn: Independent
Nam thanh niên bị bạn nữ cầm chai bia đâm chết
Bảo Ngọc |
2
Vết máu của nạn nhân Nam ở hiện trường vụ án mạng
Nhóm thanh niên 3 nam, 2 nữ ngồi nhậu nhưng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến
đánh nhau. Một nam thanh niên bị 2 cô gái tiếp cận rồi dùng chai bia vỡ
đâm tử vong.
Trưa 8-6, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An (Quảng Nam), cho biết đang điều tra vụ án mạng khiến 1 nam thanh niên tử vong vào rạng sáng cùng ngày. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hoàng Nam (SN 1996, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An).
Quán nhậu Phố Hồng Kông nơi xảy ra vụ án mạng
Trước
đó, anh Nam cùng 4 người bạn khác gồm 2 nam, 2 nữ đến nhậu tại quán Phố
Hồng Kông (phường Cẩm Châu, TP Hội An) vào khoảng 22 giờ ngày 7-6.
"Họ nhậu đến 23 giờ 30 thì tôi nói quán đóng cửa và đề nghị ra về. Lúc đó họ vẫn còn vui vẻ trêu đùa nhau. Họ tính tiền nhưng xin tôi lại bàn ghế ngồi để uống hết số bia còn lại. Tôi đồng ý dọn dẹp quán để đi ngủ", chủ quán Phố Hồng Kông cho biết.
Theo chủ quán, đến khoảng 0 giờ 30 phút thì bà nghe thấy tiếng nhóm thanh niên này cãi nhau to tiếng.
Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường
"Họ
còn đập vỡ chai bia nên tôi mở cửa yêu cầu họ rời khỏi quán. Lúc này
tôi thấy 1 nam thanh niên đi qua bên kia đường thì 2 cô gái cầm vỏ chai
bia đi theo", chủ quá Phố Hồng Kông kể.
Sau đó, nam thanh niên gục xuống, máu chảy lênh láng nên chủ quán giục 4 người còn lại đưa đến bệnh viện cấp cứu.
"Tôi
nghĩ là do bị mảnh chai bia cứa chảy máu nên cũng đi ngủ bình thường
đến khi cơ quan công an đến khám nghiệm hiện trường, gọi cửa mới biết. Có thể một trong 2 cô gái đã dùng vỏ chai bia đâm chết nạn nhân", người này nhận định.
Vết máu của nạn nhân ở hiện trường vụ việc
Công
an TP Hội An cho biết nạn nhân tử vong do mất máu vì bị 1 vết thương
nặng ở vùng cổ. Theo ghi nhận tại hiện trường, trên bàn nhậu của nhóm
thanh niên có nhiều vỏ chai bia bị vỡ. Nơi nạn nhân đứng còn vương vãi
rất nhiều máu.
Công an TP Hội An đang truy tìm nhóm thanh niên ngồi nhậu cùng nạn nhân nam trong đêm 7-6.
theo Trí Thức Trẻ
Công an vây bắt ‘cát tặc’ trên sông Đồng Nai
19:54 08/06/2016
Phát hiện nhóm “cát tặc” hoạt động trên sông, lực lượng Công an TP Biên
Hòa (Đồng Nai) tổ chức bao vây rồi bất ngờ áp sát bắt giữ.
Ngày 8/6, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP
Biên Hòa (Biên Hòa) lấy lời khai đối với Huỳnh Văn Thôi (34 tuổi, ngụ
Bình Dương), Phan Thanh Hồng (49 tuổi) và Mai Hồng Phúc (28 tuổi) cùng
ngụ TP Biên Hòa để làm rõ hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng
Nai.
Nhà chức trách cũng thu giữ tang vật vụ án gồm sà lan, ghe, máy móc và 10 m3 cát.
Sà lan chứa cát bị bắt giữ. Ảnh: T.Phước.
Theo thông tin ban đầu, vào 21h30 ngày 7/6, lực lượng cảnh sát môi
trường Công an Biên Hòa phối hợp cán bộ Phòng tài nguyên, môi trường TP
Biên Hòa tổ chức tuần tra trên sông. Khi lực lượng đến khu vực thuộc
phường Bửu Long (TP Biên Hòa) thì phát hiện nhóm người đang vận hành máy
hút cát.
Tại đây, tổ công tác bí mật vây ráp rồi bất ngờ áp sát bắt giữ. Cuộc
đột kích nhanh khiến những người trên sà lan, ghe hút cát không kịp phản
ứng.
Làm việc với cơ quan chức năng, nhóm “cát tặc” thừa nhận hành vi. Họ
khai nhận thường xuyên sử dụng các phương tiện trên hút cát trái phép
trên sông Đồng Nai rồi mang bán cho các điểm thu mua trong tỉnh. Nhóm
này thường hành động vào ban đêm để tránh sự truy bắt của lực lượng công
an.
Một cán bộ Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP
Biên Hòa cho biết, công an từng phát hiện ghe hút cát lậu nhưng truy
bắt bất thành. Nhiều trường hợp phát hiện lực lượng chức năng liền cho
nước vào nhấn chìm ghe phi tang. Những người trên đó nhảy xuống sông tẩu
thoát.
Vị cán bộ cũng cho biết, nhóm “cát tặc” sẽ bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát trái phép.
Ngọc An
Chuyện ít biết về đôi chóe hơn 6 tỷ đồng mà ông chủ Tân Hoàng Minh "bỏ chạy" sau trúng đấu giá
Cặp chóe tứ linh tiền tỷ được tạo ra
bởi đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân khuyết tật Phạm An Đạo, anh cũng
là nghệ nhân duy nhất còn làm gốm vuốt tay ở Hà thành.
Ngày 8/6, Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt đã phát đi thông cáo
về việc ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh từ chối mua
tài sản ông đã đấu trúng tại phiên đấu giá Cặp chóe Tứ Linh ngày
28/5/2016 với giá 6 tỷ 50 triệu đồng.
Theo đó, ông Dũng sẽ bị xử lý theo quy định là không được hoàn trả số
tiền đã đặt cọc 50 triệu đồng và tài sản Cặp chóe Tứ Linh sẽ được bán
cho người trả giá liền kề là ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch Tập đoàn Hải Phát
với giá trúng 6 tỷ đồng. Ông Đỗ Quý Hải đã đồng ý mua lại cặp Chóe Tứ
Linh này.
Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã từ chối mua cặp chóe hơn 6 tỷ đồng sau khi trúng đấu giá
Được biết, trong phiên đấu giá ngày 28/5 cặp choé này được đề xuất
giá khởi điểm là 900 triệu (sản phẩm giá đấu cao nhất). Cuộc đấu giá sau
khi trải qua 29 lần “nâng lên” không “đặt xuống” giữa hai đại gia Bất
động sản của Việt Nam là ông Đỗ Anh Dũng và ông Đỗ Quý Hải. Cuối cùng
người thắng cuộc là ông chủ Tân Hoàng Minh với mức giá chốt là 6 tỷ 50
triệu đồng.
Điều gì đã làm nên sự đặc biệt đẩy giá trị của một đôi chóe tứ linh
lên đến hơn 6 tỷ đồng, một mức giá xưa nay hiếm đối với một tác phẩm vừa
ra đời cách đây 6 năm, chứ không phải là một cổ vật hàng trăm năm tuổi
như nhiều người lầm tưởng.
Cặp chóe này lại là một tác
phẩm vừa ra đời cách đây 6 năm, chứ không phải là một cổ vật hàng trăm
năm tuổi như nhiều người lầm tưởng
Cha đẻ của cặp chóe này là nghệ nhân Phạm Anh Đạo 39 tuổi (Bát Tràng,
Hà Nội). Đặc biệt, căn bệnh từ nhỏ gần như lấy mất toàn bộ khả năng
nghe, nói của Đạo. Bù lại, trời phú cho anh một đôi bàn tay tài hoa và
sự say mê đặc biệt với nghề gốm truyền thống của gia đình. Đạo cũng là
người khuyết tật được công nhận nghệ nhân trẻ nhất khi mới 35 tuổi.
Thành lập năm 2002, xưởng gốm của Đạo tại Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội)
vẫn được biết tới như cơ sở duy nhất còn theo đuổi việc chế tác bằng
tay, thay vì dùng máy móc.
Năm 2008, sau 6 tháng tốn gần 600kg đất Đạo đã vuốt, nung thành công
đôi chóe Tứ Linh cao 2,5m, rộng 1,3m, nặng 500kg lớn nhất từ trước tới
nay. Khách nườm nượp đến xem, nhiều người trả giá hơn 600 triệu đồng,
nhưng nghệ nhân nhất quyết không bán bởi Đạo cho rằng bán đi không biết
lần sau mình có làm thành công nữa không.
Phạm Anh Đạo bị câm điếc từ nhỏ, anh cũng là nghệ nhân duy nhất còn làm gốm vuốt tay ở Hà thành
Cặp chóe Tứ Linh nổi bật bởi kích thước gần 2 người ôm và kỹ thuật
chế tác đặc biệt khi được gia công hoàn toàn bằng tay theo kỹ thuật vuốt
gốm cổ truyền. Đôi chóe khổng lồ ra đời năm 2010 nhân kỷ niệm 1.000 năm
Thăng Long - Hà Nội. Các họa tiết vẽ tứ linh (long lân quy phượng) trên
chóe được nghệ nhân vẽ lại, dựa trên các họa tiết gốm truyền thống với
nước men rạn theo kiểu giả cổ.
Đôi chóe Tứ Linh có chiều cao gần 2m, đường kính 1,2m và nặng 500kg
Để có được đôi chóe này, nghệ nhân đã mất gần một năm chuẩn bị, với
chi phí hơn 250 triệu đồng. Trong đó, chỉ riêng tiền gas để đốt lò nung
cho đôi chóe cùng một cặp lục bình và một bát hương cũng đã lên tới gần
40 triệu đồng. Anh Đạo và cộng sự phải thức suốt 6 ngày đêm để canh lò
nung.
Lan Nhi
Theo Trí thức trẻ
Sharapova bị cấm thi đấu hai năm vì doping
09/06/2016 05:50 GMT+7
TTO - Tay vợt xinh đẹp người Nga Maria
Sharapova đã bị Liên đoàn quần vợt thế giới (ITF) cấm thi đấu hai năm vì
dương tính với chất kích thích tại Giải quần vợt Úc mở rộng hồi tháng 1
vừa qua.
Maria Sharapova bị cấm thi đấu hai năm vì doping. Ảnh: Reuters
Maria Sharapova, 29 tuổi, đã bị tạm đình chỉ
thi đấu hồi tháng 3 sau khi mẩu thử nước tiểu của cô tại Giải quần vợt
Úc mở rộng 2016 dương tính với chất cấm meldonium - một loại thuốc điều
trị bệnh tim - nhưng đã bị đưa vào danh mục cấm từ ngày 1-1-2016. Án
phạt của Sharapova được tính từ ngày 26-1-2016. Sharapova cho biết cô rất sốc và “không thể chấp nhận sự oan nghiệt”
của án phạt. "Búp bê Nga" cũng khẳng định sẽ kháng cáo lên Tòa án Trọng
tài Thể thao quốc tế (CAS). Phát biểu trước giới truyền thông sau khi ITF công bố án phạt,
Sharapova cho biết: “Quần vợt là tình yêu của tôi và tôi rất thất vọng
khi không được tiếp tục được chơi môn mình yêu thích. Tôi không làm gì
sai và tôi sẽ chiến đấu đến cùng để được trở lại sân tennis càng sớm
càng tốt. Cám ơn tất cả các bạn vì sự ủng hộ đã dành cho tôi trong suốt
thời gian khó khăn vừa qua”. Với án phạt này, Sharapova sẽ không thể khoác áo đội tuyển quần vợt Nga tham dự Olympic 2016.
H.LAM
Brazil: Thảm hại y hệt... đội tuyển Việt Nam
Thứ Tư, ngày 08/06/2016 10:27 AM (GMT+7)
Người ta vẫn thường chế giễu rằng khi tạo ra thế giới, Chúa đã ban
phát cho Brazil những cầu thủ giỏi nhất nhưng kèm theo là những nhà quản
lý bóng đá tồi tệ nhất.
BấmSUBSCRIBEngay để chia sẻ video này trên youtube:
Không còn nữa một màu vàng xanh lấp lánh, trận hòa Ecuador 0-0
mới đây đã vạch trần một Brazil nhợt nhạt bản sắc. Hai năm sau thảm
họa thua Đức 1-7 ngay trên sân nhà, kế hoạch tái thiết Selecao
dường như vẫn là mớ bòng bong.
Brazil đánh mất bản sắc
Tan nát đội quân áo Vàng - Xanh
“Mineiraço”, từ điển Brazil đã cập nhật thêm từ mới sau trận bán
kết World Cup 2014 (phỏng theo “Maracanaço” - thảm họa thua Uruguay
trên thánh địa Maracana ở chung kết World Cup 1950). Người Brazil
thất bại muối mặt trước ĐT Đức trên sân Mineirao, với 5 bàn thua
trong hiệp 1 mà 4 trong số đó xảy ra trong vòng 6 phút.
Đó là một nỗi đau khổ của đất nước Brazil và niềm tin của hơn
200 triệu con người đã bị trọng thương. Người Brazil yêu bóng đá,
họ ưa thích những chiến thắng và đam mê những chiến thắng đẹp mắt.
Bởi vậy, khi Selecao trình diễn một thứ bóng đá nặng nề và toan
tính để đổi lấy trận thua vỡ mặt ngay trên sân nhà, thất bại ê chề
nhất trong lịch sử, đó là một nỗi nhục quốc thể.
HLV Felipe Scolari bị đuổi việc và người được giao nhiệm vụ tái
thiết đội bóng là Carlos Dunga còn thực dụng hơn thế. Copa America
2015, Dunga từng sử dụng tới 4 trung vệ để đấu với Venezuela bị
đánh giá thấp hơn nhiều mà kết quả là Brazil vẫn dừng bước ở vòng
tứ kết.
Năm nay, Brazil đang nằm ngoài nhóm dự World Cup 2018 với chỉ 2
chiến thắng trong 6 trận đấu loại. Đến với Copa America Centenario,
Brazil không được coi là ứng cử viên vô địch.
Theo phân tích của Tostao, thành viên thế hệ vàng Brazil vô địch
World Cup 1970 thì thất bại 1-7 trước người Đức không phải là một
tai nạn bất thình lình đổ xuống mà ngược lại, điều gì đến đã đến.
Người ta vẫn thường chế giễu rằng khi tạo ra thế giới, Chúa đã ban
phát cho Brazil những cầu thủ giỏi nhất nhưng kèm theo là những nhà
quản lý bóng đá tồi tệ nhất. Và những nhà quản lý ấy tồi tệ ấy đã
phá hủy hết những kỳ quan mà bóng đá xứ Samba gây dựng suốt trăm
năm.
Bằng chứng ư? Cả 3 vị Chủ tịch gần nhất của LĐBĐ Brazil (CBF)
đều bị chính phủ Mỹ truy tố vì tội danh tham nhũng, trong đó Chủ
tịch Jose Maria Marin từng bị dẫn độ sang Mỹ để điều tra. Người kế
nhiệm Marco Polo Del Nero không dám đến Mỹ cùng đội tuyển dự Copa
America hè này vì sợ bị bắt giữ và không có đường về.
Dù người Brazil đã vô địch thế giới thêm hai lần vào các năm
1994, 2002 với thứ bóng đá đầy toan tính nhưng sự sụp đổ của thế
lực này thực tế đã bắt đầu từ sau World Cup 1970. Zico, ngôi sao
của Samba những năm 1970 nói rằng các quan chức bóng đá Brazil “chỉ
là những kẻ làm tiền, họ không muốn xem bóng đá đẹp”.
Nhà vô địch thế giới năm 1994 Romario thậm chí còn coi CBF là
“một đám trộm cắp”. Kaka nhẹ nhàng hơn, gọi CBF là “một nhóm vô tổ
chức và không ai muốn nhìn về tương lai”.
Bóng đá Brazil đã khủng hoảng trầm trọng ở thượng tầng giống như
nhà dột từ nóc và dẫn đến sự đi xuống của đội tuyển quốc gia. Đội
bóng 5 lần vô địch thế giới bây giờ thậm chí không còn đủ sức cạnh
tranh ở Copa America nữa, 2 giải đấu gần nhất họ đều dừng chân ở tứ
kết.
Các giải đấu quốc nội Brazil cũng ở trong mớ hỗn mang ấy. Mùa
giải năm ngoái, 20 CLB Serie A (giải VĐQG Brazil) đã thay HLV tới
31 lần tổng cộng, một kỷ lục thế giới. Tất cả đều lao đầu vào một
cuộc đua để tranh giành thành công cùng tiền bạc nhanh nhất có thể,
thay vì duy trì sự phát triển dài hạn và kế thừa.
Khi một HLV mới đến, chiến thuật thay đổi và những cầu thủ không
phù hợp bị đẩy đi để thay bằng người mới. Người ta không còn kiên
nhẫn chờ đợi những cầu thủ trẻ trưởng thành nữa, họ bị đẩy đi từ
rất sớm để nhường chỗ cho những người nhiều kinh nghiệm hơn. Đó là
lý do tại sao sau Neymar, quốc gia được xem là cái nôi của bóng đá
thế giới không còn sản sinh ra ngôi sao nữa. Bóng đá Việt cũng giống bóng đá xứ sở Samba
Bóng đá Brazil nhạt nhòa bản sắc gây hụt hẫng cho rất nhiều khán
giả trên khắp hành tinh. Nó cũng giống như hàng triệu người Việt đã
từ buồn chuyển sang dửng dưng và vô cảm với đội tuyển nhà sau hàng
loạt thất bại và thất vọng. Giống như bóng đá Brazil, sự sa sút của
bóng đá Việt Nam, cả ở cấp CLB lẫn ĐTQG từng bắt đầu từ thượng tầng
bóng đá.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét