[CẬP NHẬT] Máy bay Casa-212 mất tích khi tìm kiếm Su-30MK2
Nhóm PV |
462
12h trưa nay, một máy bay tuần thám Casa-212 của Cảnh sát biển VN
chở 9 người đi tìm chiếc Su-30MK2 và phi công Khải đã mất liên lạc trên
vịnh Bắc Bộ.
23h29: Bộ đội biên phòng Hải
Phòng cho biết đã điều động tàu CN09 (tàu hiện đại nhất của lực lượng
biên phòng Việt Nam) ra Bạch Long Vĩ phối hợp với các lực lượng Hải
quân, Cảnh sát biển, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Khu vực 1 tổ chức tìm
máy bay Casa-212 mất tích khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm phi công
Su-30MK2.
Lúc này, tàu CN09 đã tới
khu vực đảo Bạch Long Vĩ và bắt đầu công tác cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên,
theo các thông tin mới nhất, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có tung
tích về máy bay và phi công. Trong đêm nay, các lực lượng sẽ tiến hành
tìm kiếm xuyên đêm.
Tàu cứu nạn CN09 lai dắt tàu bị nạn vào bờ. Ảnh tư liệu - Nguồn: QĐND
22h33: 19
giờ 30 phút ngày 16/6, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị,
Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp
Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị liên quan
trong toàn quân đã bàn biện pháp xử lý.
Mục
tiêu là tiếp tục tìm kiếm đồng chí phi công Su-30MK2 Trần Quang Khải và
tìm kiếm máy bay Casa-212 với phương châm, huy động toàn bộ lực lượng
cả trong và ngoài quân đội nỗ lực tìm kiếm cả ngày lẫn đêm, đảm bảo an
toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.
Chỉ
đạo Quân chủng Phòng không - Không quân và các đơn vị tập trung ổn định
tư tưởng bộ đội, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tập trung
tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.
Đồng
thời, qua đường dây nóng, Bộ Quốc phòng đã liên hệ với các cơ quan hữu
quan của Trung Quốc để cùng tìm kiếm, tạo điều kiện cho tàu, máy bay
Việt Nam hoạt động ở phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ.
Vị trí chiếc Casa-212 bị mất liên lạc (Nguồn: QPVN).
21h46: Ông
Vũ Việt Hùng, Giám Đốc trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1
tại Hải Phòng cho biết, sáng ngày 16-6, 3 tàu của trung tâm cùng với máy
bay Casa-212 số hiệu 8983 đã xuất phát cùng nhau để tìm kiếm cứu nạn
phi công máy bay Su-30MK2 bị mất liên lạc.
Trong
quá trình tìm kiếm, máy bay Casa-212 cũng mất liên lạc. Hiện, các tàu
của trung tâm vẫn kết hợp với Bộ Quốc phòng và các ngư dân tích cực tìm
kiếm tất cả các phi công đang mất tích khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ,
Hải Phòng.
21h40: Ngay
khi nhận được thông báo từ Bộ Quốc phòng và yêu cầu từ Cục Hàng không
VN, trong chiều nay, các máy bay dân dụng được lệnh bật các tần số khẩn
nguy để có thể bắt được tín hiệu định vị của chiếc máy bay vừa mất liên
lạc. Nếu bắt được tín hiệu, ngay lập tức phải thông báo về Đài chỉ huy.
Tần
số khẩn nguy gồm VHF 121.5 và HF3430, trong đó tần số HF có thể bắt tín
hiệu từ vị trí cách xa 1.000km, còn tần số VHF chỉ có thể bắt được tín
hiệu cách vài trăm km.
Các phi công
lái máy bay dân dụng cũng được yêu cầu khi bắt được tín hiệu khẩn nguy
phải báo cáo nhà chức trách, nếu cần thiết phải bay vòng ở ngay vị trí
đó để có thể đánh giá mục tiêu cụ thể hơn. Tuy nhiên trong ngày hôm nay
đã không có bất cứ báo cáo nào từ các tổ lái gửi về Đài chỉ huy.
Hình ảnh do phóng viên kênh QPVN quay được từ máy bay DHC-6 ngay trước khi Casa-212 mất liên lạc.
21h20: Hiện
có 3 tàu của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 1 tại Hải
Phòng đang tìm kiếm các phi công, tuy nhiên, đến 21h15 vẫn chưa thấy
tung tích các phi công.
20h53:
Đại diện bộ đội biên phòng TP Hải Phòng cho biết đã cùng với lực lượng
hải quân, ngư dân phối hợp tìm kiếm. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Hàng
hải Việt Nam cũng đã tới khu vực máy bay mất liên lạc để tìm kiếm với
nỗ lực cao nhất.
20h39:
Bí thư Huyện ủy huyện đảo Bạch Long Vĩ Đỗ Đức Hòa cho biết, trực tiếp
Bộ Quốc phòng tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn, phía huyện đảo Bạch
Long Vĩ chỉ phối hợp tìm kiếm.
"Chúng tôi đã báo các thông tin cho ngư dân phối hợp cùng tìm kiếm nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có thông tin báo từ các ngư dân" - ông Hòa cho hay.
20h15: Một
nguồn tin tìm kiếm cứu nạn xác nhận, chiếc máy bay Casa đã rơi xuống
biển, gần khu vực đảo Bạch Long Vĩ. Hiện, lực lượng chức năng chưa tìm
thấy người, nhưng đã phát hiện các vật thể nghi là mảnh vỡ máy bay. Các
lực lượng đang tiếp tục được huy động để tìm kiếm những người đi trên
chiếc máy bay.
19h50: Chiều
nay, Đại tá Đào Quang Thức, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải
Phòng cho biết, đang phối hợp với các lực lượng tìm kiếm máy bay tuần
thám Casa bị mất tích trên vùng biển Bạch Long Vĩ.
Biên
phòng Hải Phòng đã điều 2 tàu tuần tra, phối hợp với tàu hải quân, đồng
thời kêu gọi tàu ngư dân đang hoạt động trong khu vực phối hợp tìm kiếm.
Cũng
trong chiều nay, ông Đỗ Đức Hòa, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện đảo
Bạch Long Vĩ cho biết, hồi 12h30 trưa nay đã nhận được thông tin tại
vùng biển Bạch Long Vĩ xảy ra vụ việc máy bay tuần thám Casa bị mất
tích.
Địa điểm máy bay mất tích cách đảo Bạch Long Vĩ ở tọa độ 107
độ 20 và 19 độ 27 khoảng 30 hải lý về hướng Nam - Tây Nam. Ngay lập
tức, huyện đã chỉ đạo Đồn biên phòng Bạch Long Vĩ điều động tàu biên
phòng ra vị trí máy bay mất liên lạc.
"Chúng tôi hiện đã và đang huy động lực lượng cao nhất để tìm kiếm phi công và máy bay mất tích" - ông Hòa nói rõ.
Được biết, lãnh đạo Hải Phòng đã giao Phó chủ tịch Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn.
19h15: Tin từ Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn lúc 19 giờ 05 cho biết: Máy bay Casa-212 (số hiệu 8983) mất liên lạc:
Lúc
12h30 ngày 16/6/2016, tại tọa độ 19o25'40"N-107o19'54"E (cách Nam Tây
Nam đảo Bạch Long Vĩ/Hải Phòng khoảng 44 hải lý), máy bay Casa-212 số
hiệu 8983 thuộc Lữ đoàn 918/Quân chủng Phòng không - Không quân trong
khi bay tìm kiếm cứu nạn phi công máy bay Su-30MK2 bị mất liên lạc.
Trên máy bay có 09 đồng chí do Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 918 lái chính.
Ngay
sau khi sự cố xảy ra, Bộ Quốc phòng đã có Điện số 132/TK chỉ đạo: BTL
Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, các BTL: Biên phòng, Cảnh sát biển tập
trung tìm mọi biện pháp triển khai các tàu có tốc độ cao đến khu vực xác
định máy bay mất liên lạc; đồng thời thông báo cho các tàu, thuyền, ngư
dân đang hoạt động trên khu vực vịnh Bắc Bộ, tham gia tìm kiếm cứu nạn.
Máy bay tuần thám biển Casa-212 số hiệu 8983 của Cảnh sát biển Việt Nam.
Về
công tác tìm kiếm phi công máy bay Su-30MK2 mất tích, trong ngày 16-6,
Ủy ban Quốc gia TKCN, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa
phương liên quan tăng cường lực lượng, phương tiện tiếp tục mở rộng vùng
tìm kiếm về phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ.
Lực
lượng phương tiện tham gia tìm kiếm 2 máy bay bị mất liên lạc gồm 2.695
người, trong đó Bộ đội: 1.583 CBCS (QK4: 415, BP: 232, HQ: 378, CSB:
94, PKKQ: 464), TT PH TKCN HH VN: 42 và 1.070 ngư dân.
Trong
ngày cũng đã huy động 257 phương tiện các loại tham gia tìm kiếm, trong
đó có: 14 máy bay (KQ: 12, HQ: 02); 183 tàu (HQ: 12, CSB: 05, BP: 10,
QK3: 03, QK4: 14, Hàng hải: 02, tàu cá: 137), 60 ô tô (KQ: 27, HQ: 04,
CSB: 01, BP: 10, QK4: 18).
Đến 12 giờ
30 ngày 16-6, lực lượng tìm kiếm xác định có vật thể màu vàng nghi là
áo phao hoặc dù của phi công máy bay Su-30MK2 ở Nam Đông Nam đảo Bạch
Long Vĩ/Hải Phòng; Ngoài ra trong ngày 16-6, tàu 886/Hải quân tổ chức rà
quét Sonar tại hiện trường tìm xác máy bay Su-30MK2, nhưng chưa có kết
quả.
Đến 14giờ do thời tiết xấu, sóng cấp 4-5, tàu dừng quét quay về đảo Mắt tránh trú an toàn.
18h30:
Theo Tuổi Trẻ, cơ trưởng của chuyến bay này là Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ
đoàn trưởng Lữ đoàn không quân 918. Chiếc máy bay Casa-212 của lữ đoàn
có xuất xứ từ Tây Ban Nha.
Những nguồn tin trên cho
biết, trên máy bay có 8 người. Địa điểm máy bay mất liên lạc là trên
vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).
Trước đó, các đơn vị cứu nạn nhận được một số tín hiệu cấp cứu. Khi nhận được tín hiệu này, máy bay Casa-212 đã được cử đi tiếp cận vị trí để tìm kiếm và mất liện lạc sau đó.
Nguồn
tin cho biết khi đang bay qua vị trí trên, máy bay xin hạ độ cao thì
mất tín hiệu. Cũng theo nguồn tin này, sáng nay, 16-6 đại diện Vietnam
Airlines đã được huy động đến vùng biển máy bay Su 30-MK2 mất tích để
"nghe" tín hiệu cấp cứu của phi công Khải.
Nguồn tin này cho biết
pin dự phòng của phi công mất tích đã hết nên từ sáng nay khi bay qua
vùng biển này các phi công đã không còn nghe được tín hiệu như những
ngày qua.
Theo thông tin từ Quản lý bay, máy bay tìm kiếm cứu nạn
CASA 212 số hiệu 8983 cất cánh từ Gia Lâm lúc 9h30 đã bị mất liên lạc
hồi 13h05. Có tám thành viên trên tổ bay trong đó có 3 thành viên tổ
lái. Máy bay CASA 212 mất liên lạc cách phía Nam - Tây Nam đảo Bạch Long
Vĩ khoảng 48 hải lý. 17h35: Vừa trao đổi
với chúng tôi Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt
Nam xác nhận CSBVN đang xác minh thông tin về việc một máy bay gặp sự cố
trong quá trình tìm kiếm Su-30MK2. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm
các thông tin cụ thể."
Ngay trong tối nay Cảnh sát biển
Việt Nam sẽ có cuộc họp để đánh giá tình hình. Chúng tôi sẽ cung cấp đến
bạn đọc các thông tin nhanh nhất về vụ việc này.
Được biết trong biên chế của CSBVN có một số máy bay tuần thám biển CASA-21 rất hiện đại. Tổ bay gồm phi công chính, phi công phụ và một số nhân viên kỹ thuật phụ trách các thiết bị trinh sát, tìm kiếm.
Casa-212 được trang bị rất nhiều thiết bị trinh sát tìm kiếm hiện đại.
CASA-212-400 là biến thể mới nhất của dòng máy bay C212. Thiết kế máy bay nhỏ gọn có sải cánh 20,2m; chiều dài 16,1m; cao 6,5m.
-
Trang bị động cơ tua-bin cánh quạt cho phép máy bay hoạt động với tốc
độ bay thấp và thời gian dài trên biển. CASA - 212 có thể đạt tốc độ bay
hành trình 360km/giờ và tầm bay đạt 1.800km. Trọng tải cất cánh của máy
bay đạt 8,1 tấn. CASA-212 có thể hoạt động ở các sân bay dã chiến với
thiết kế mô-đun.
- Đảm bảo cho các nhiệm vụ tuần tra, CASA-212
được trang bị tổ hợp thiết bị MSS-6000, gồm hai ra-đa viễn thám lắp đặt
hai bên hông máy bay cho tầm kiểm soát 80km. Ngoài ra, thiết bị quan sát
quang điện hỗn hợp FLIR cho phép tìm kiếm, theo dõi mục tiêu đa chế độ
bất kể ngày đêm (ảnh TV, ảnh nhiệt...). -
CASA-212 hiện đang có mặt trong biên chế các lực lượng quân sự, dân sự ở
35 quốc gia trên thế giới và nổi tiếng là máy bay có độ tin cậy cao; kỹ
thuật lái đơn giản, tiện dụng.
Bấm F5 để cập nhật liên tục.
Dân biểu Anh thiệt mạng do bị tấn công
4 giờ trước
Bà Jo Cox được lãnh đạo Đảng Lao động Jerremy Corbyn mô tả là "một đồng nghiệp rất được yêu mến"
Một dân biểu Anh tử vong sau khi bị bắn và đâm trong vụ tấn công xảy ra tại địa hạt bầu cử của bà, cảnh sát nói.
Jo
Cox, 41 tuổi, dân biểu thuộc Đảng Lao động đại diện đơn vị bầu cử
Batley và Spen, bị kẻ tấn công bỏ mặc, nằm trong vũng máu.
Chồng bà, ông Brendan Cox, nói bà muốn mọi người "đoàn kết chống lại sự thù hận vốn đã cướp đi sinh mạng của bà".
Cả phe vận động Anh ở lại EU lẫn phe muốn Anh rời EU đều đã tuyên bố tạm ngưng chiến dịch sau vụ tấn công.
Một người đàn ông 77 tuổi cũng bị thương nhẹ trong vụ việc.
Một người đàn ông 52 tuổi đã bị bắt gần Market Street, Birstall, cảnh sát vùng Tây Yorkshire ở bắc xứ Anh (England) nói.
Một số tờ báo Anh nói rằng người bị bắt có tên là Tommy Mair. Ông này có vẻ như đã hô to "Nước Anh trước hết" khi bắn bà.
Jo Cox và chồng bà, ông Brendan, là những người vận
động để Anh ở lại EU trong kỳ trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào ngày
23/6 tới đây.
Bà dân biểu khi đó đang có buổi gặp gỡ định kỳ hàng tuần với cử tri ở gần đó.
Bà
bị bắn và bị đâm bên ngoài một thư viện ở Tây Yorkshire vào lúc 12:53
trưa hôm thứ Năm 16/6, giờ địa phương. Cảnh sát tuyên bố bà tử vong vào
lúc 13:48, báo Independent đưa tin.
Cảnh sát nói họ không truy lùng ai khác trong vụ tấn công này.
Lãnh
đạo đảng Lao động Jeremy Corbyn nói cả nước sẽ "thấy sốc về vụ sát
nhân kinh khủng này", và gọi bà dân biểu là một "đồng nghiệp rất được
yêu mến".
Ông nói thêm: "Jo thiệt mạng trong khi đang làm nghĩa
vụ của mình ở ngay tâm điểm của nền dân chủ chúng ta, khi bà lắng nghe
và đại diện cho những người đã bầu chọn bà."
"Trong những ngày tới, sẽ có những câu hỏi cần được trả lời về việc vì sao bà thiệt mạng, bà đã thiệt mạng như thế nào."
"Nhưng vào lúc này, mọi suy nghĩ của chúng ta hướng
về Brendan, chồng của Joe, và hai đứa con còn nhỏ của họ. Chúng sẽ lớn
lên mà không có mẹ, nhưng chúng có quyền tự hào về những gì mẹ chúng đã
làm, những gì bà ấy đã đạt được."
'Mọi người la hét'
Chủ
tiệm cà phê Clarke Rothwell, người chứng kiến vụ tấn công, nói ông
nghe thấy "một tiếng nổ 'bụp' lớn, giống như tiếng một quả bóng bay
lớn bị vỡ".
"Khi tôi nhìn quanh, có một người đàn ông đứng đó,
tầm ngoài 50 tuổi, đội mũ chơi bóng chày màu trắng và mặc áo khoác, có
súng, có vẻ như một khẩu súng kiểu cổ trong tay," ông nói.
"Ông ta bắn bà ấy một lần, rồi lại bắn lần nữa."
"Có
ai đó cố gắng tóm ông ta, vật ngã xuống, thế rồi ông ta vung dao,
trông giống như con dao săn, đâm vào lưng bà ấy chừng dăm bảy lần. Mọi
người gào thét và chạy khỏi khu vực."
Nhân chứng Hithem Ben
Abdallah, 56 tuổi, có mặt tại quán cà phê cạnh thư viện ngay sau lúc
13:00. Ông nghe thấy tiếng gào thét và chạy ra xem.
'Vũ khí tự tạo'
"Có một người rất dũng cảm, đã cố gắng khống chế
một người đàn ông đội mũ chơi bóng chày màu trắng. Rồi người đàn ông
đội mũ trắng bất ngờ rút súng từ trong túi ra."
Ngay sau cuộc ẩu đả ngắn, ông nói người đàn ông đó lui lại và bà dân biểu bắt đầu can thiệp.
Ông Abdallah nói thứ vũ khí ông nhìn thấy "trông giống như đồ tự tạo".
Ông nói: "Người đàn ông có súng bước lui ra sau và bắn, rồi lại bắn thêm lần nữa, lúc bắn ông ta nhìn xuống dưới."
"Ông ta đá bà ấy khi bà ấy đã nằm trên sàn đất," ông nói.
Chồng bà Jo Cox, Brendan, sau vụ tấn công đã đăng trên twitter bức hình vợ đứng bên bờ sông Thames ở London.
Thủ tướng Anh David Cameron cũng đăng tweet bày tỏ quan ngại. "Chúng tôi cầu nguyện cho Jo và gia đình bà," ông viết.
Bà Cox, người sinh tại Batley, được bầu vào vị trí dân biểu năm 2015.
Bà từng học tại trường trung học Heckmondwike Grammar School và tốt nghiệp Đại học Cambridge hồi 1995.
Buộc một người đàn ông phải xin lỗi tình cũ do đăng ảnh ‘nóng’ lên facebook
Hà Trang 16:37 16/06/2016
(VietQ.vn) - Cho đăng tải 26 bài
viết với nội dung thô tục, 9 hình ảnh được cho là ảnh ‘nóng’ của tình
cũ, ông N đã phải xin lỗi tình cũ của mình công khai.
Chi Cục thi hành án
dân sự Q.2, TP.HCM vừa tổ chức buổi thi hành bản án, yêu cầu ông N phải
xin lỗi công khai, do làm thiệt hại danh dự, nhân phẩm của bà T (35
tuổi, ngụ tại Q.4, TP.HCM).
Theo hồ sơ vụ việc, trước đây, giữa bà T
và ông N có mối quan hệ tình cảm cá nhân, có ý định tiến tới hôn nhân.
Tuy nhiên, do cãi vã, nên cả 2 đã quyết định là sẽ chia tay nhau.
Vào khoảng tháng 5/2014, bà T phát hiện
ông N cho đăng nhiều bài viết có nội dung nhạy cảm, nhằm mục đích vu
khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà T trên facebook cá nhân. Dù đã
được bà T có thiện chí, đề nghị gỡ những bài viết này, nhưng ông N
không những không đồng ý, mà còn có thêm nhiều bài viết khác, với mục
tiêu là bôi nhọ danh dự của bà T.
Ông N đã buộc phải xin lỗi bà T do tung các ảnh 'nóng lên facebook cá nhân - ảnh minh họa.
Sau khi phát hiện mình bị tung ảnh ‘nóng’ lên mạng, bà T đã đâm đơn kiện ông N lên Tòa án nhân dân Q.2.
Trong phiên tòa sơ thẩm vừa được tổ
chức, hội đồng xét xử đã buộc ông N phải bồi thường cho bà T số tiền 40
triệu đồng, phải xin lỗi công khai bà T, bị phạt hành chính với hành vi
“Truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin nhằm đe dọa, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín người khác”.
Ông N đã chấp hành mọi yêu cầu của tòa,
chỉ trừ hành vi phải xin lỗi bà T công khai. Chính vì vậy, bà T đã làm
đơn yêu cầu Chi Cục thi hành án dân sự Q.2 phải thi hành bản án sơ thẩm.
Riêng đối với yêu cầu cải chính trên báo
của bà T, tòa án đã xác định, đây là vấn đề riêng tư của cả 2 bên,
không xác định chính xác việc đúng sai do đây là thuần phong mỹ tục, nên
không cần phải đăng báo để cải chính.
Ngoài ra, việc đăng báo chỉ áp dụng cho
các cơ quan báo chí khi đăng sai sót thông tin, chứ không áp dụng cho
các vụ án được xác định là dân sự.
Phát hiện 2000 con gà, 200kg thịt mèo 'hôi thối' chuẩn bị lên bàn nhậu
16:13 16/06/2016
(VietQ.vn) - Phòng Cảnh sát Kinh
tế Nghệ An vừa phát hiện, thu giữ số lượng lớn gà vịt và móng bò, lưỡi
bò bốc mùi hôi thối 'ẩn' dưới gầm xe khách vào thành phố.
Sáng ngày 16/6 tại quốc lộ 1A qua địa
bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Đội 5 - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an
tỉnh Nghệ An phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu tiến hành kiểm
tra đột xuất xe khách BKS 76B-002.88 chạy tuyến Hà Nội - Quãng Ngãi.
Qua kiểm tra, phát hiện trong khoang
chứa hàng của xe khách trên có 2.000 con gà, vịt và 300 kg móng bò, lưỡi
bò, đuôi bò, tất cả đều không có giấy tờ kiểm dịch hợp lệ. Tài xế Cao
Tấn Toàn, trú tại Đức Phổ, Quảng Ngãi cho biết: Số hàng trên được một
người ở tỉnh Hà Nam gửi, giao cho người nhận tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng
Bình và Quảng Ngãi.
Phòng Cảnh sát Kinh tế đã lập biên bản và làm thủ tục bàn giao cho Chi cục thú y TP Vinh để xử lý theo quy định của pháp luật.
Hàng được nhà xe giấu trong khoang đã bốc mùi và không có giấy tờ hợp lệ.
Cũng trong cùng ngày, Trạm CSGT Diễn
Châu (5-1), thuộc phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An cho biết, tổ công tác đang
làm nhiệm vụ tại km 418, quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Diễn Hồng, huyện
Diễn Châu phát hiện chiếc xe khách 17B-012.27 do tài xế Cao Ngọc Sơn
(SN1971, trú tại Tân Đệ, Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình) điều khiển có nhiều
nghi vấn.
Ngay lập tức tổ công tác ra hiệu lệnh
dừng xe và tiến hành kiểm tra và phát hiện trong xe có hai thùng xốp
được nhà xe dấu dưới gầm, bên trong chứa hơn 180kg thịt mèo đã qua giết
mổ.
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không
xuất được giấy tờ kiểm dịch. Theo đó, tổ công tác đã lập biên bản và bàn
giao cho Trạm thú y Diễn Châu xử lý.
Mua bán vàng tại cửa hàng DNTN Quốc Bảo Sơn trên đường Phạm Văn Thuận, phường Bình Đa (TP.Biên Hòa - Đồng Nai)
Thông tin từ Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai từ tháng 4 đến 15/6 đơn vị này đã tiến hành kiểm tra 50 doanh nghiệpkinh doanh vàng tranmh sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.
Theo đó đã phát hiện 47 vi phạm về hàm lượng vàng và xử phạt 30 doanh nghiệp sai phạm với số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng.
PGS-TS Phạm Văn Sáng, giám đốc Sở
KH&CN tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện đã có kết quả thử nghiệm hàm
lượng vàng cuả 3 doanh nghiệp, còn mẫu của 14 doanh nghiệp đang chờ kết
quả thử nghiệm từ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3.
Hoạt động kiểm tra đo lường, chất lượng
và nhãn hàng hóa trong kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ được Sở
KH&CN tỉnh Đồng Nai thực hiện nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh
vàng trên địa bàn tỉnh, tạo bước chuyển biến về nhận thức cho các cơ sở
vi phạm, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng.
Thời gian vừa qua, Đồng Nai được biết
đến là một địa phương rất mạnh tay và rốt ráo trong công tác thanh tra,
kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu,
vàng trang sức mỹ nghệ, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm...
Thời điểm này năm ngoái (2015), Sở
KH&CN Đồng Nai đã gây "chấn động" với kết quả kiểm tra về tiêu chuẩn
đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu với số tiền xử phạt các
cây xăng gian lận tên tới 6 tỷ đồng.
Cụ thể: Đoàn kiểm tra do Chi cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì phát hiện 39 trạm vi phạm, xử phạt và
thu hồi khoản thu lợi bất hợp pháp 4,4 tỷ đồng, Đoàn Kiểm tra do Thanh
tra Sở KH&CN chủ trì phát hiện 19 trạm vi phạm, xử phạt và thu hồi
khoản thu lợi bất hợp pháp 1,2 tỷ đồng.
Năm 2015, Bà Đỗ Ngọc Thanh Phương - Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL
tỉnh Đồng Nai đã được Bộ KH&CN tặng Bằng khen vì đã có thành tích
xuất sắc trong công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi
phạm pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.
Đáng chú ý, đợt thanh kiểm tra lần này
đã tác động mạnh mẽ đến các doanh nghiệp thông qua việc có trên 200
doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chủ động
dừng hoạt động các trụ bơm có sai số đo lường để xin sửa chữa, thay trụ
mới và xin kiểm định lại các phương tiện đo xăng dầu.
Theo PGS-TS Phạm Văn Sáng, để loại bỏ
tối đa việc gian lận xăng bằng cách thay đổi phần mềm của vi mạch tích
hợp (IC), Sở Khoa học Công nghệ
Đồng Nai vẫn đang tiến hành điều chỉnh chuẩn hóa IC của toàn bộ các trụ
xăng trên địa bàn. Đến nay, đã có hơn 50% trong tổng số 400 cây xăng
hoàn thành việc này.
Bộ Công an kiểm điểm công an Hậu Giang vụ ông Trịnh Xuân Thanh đi xe Lexus
Trần Quân 15:19 16/06/2016
(VietQ.vn) - Bộ Công an cho hay,
đang kiểm điểm Công an Hậu Giang liên quan đến vụ biển số xanh gắn vào
Lexus tư nhân chở ông Trịnh Xuân Thanh.
Cụ thể, ông Huỳnh
Thanh Tạo, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang cho biết, từ chiều
15/6, ông Trịnh Xuân Thanh đã gửi đơn xin không tham gia tái cử chức Phó
chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Trung ương cũng có ý kiến đưa
ông Thanh ra khỏi danh sách đề nghị tái cử nên Thường trực Tỉnh ủy thống
nhất đồng ý với đơn của ông Thanh.
Ông Trịnh Xuân Thanh đi xe Lexus tư nhưng gắn biển công
“Liên quan đến biển số xe Lexus tư
nhân mà ông Thanh mang từ Hà Nội vào được gắn biển số xanh, Bộ Công an
đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm điểm Công an Hậu Giang. Công an Hậu
Giang và các bên liên quan sai đến đâu sẽ do Bộ Công an xem xét quyết
định, xử lý”, ông Huỳnh Thanh Tạo nói.
Theo kết quả bầu cử Hội đồng nhân dân
sáng nay tại Hậu Giang, chỉ có 3 Phó chủ tịch UBND được bầu. Ông Thanh
hiện là nguyên Phó chủ tịch tỉnh và là Tỉnh ủy viên nên việc phân công
nhiệm vụ sắp tới do Tỉnh ủy quyết định. “Trung ương đang xem xét để có
kết luận chính thức vụ ông Thanh đi xe Lexus biển số xanh. Khi đó, Hội
đồng nhân dân có bầu bổ sung anh Thanh hay không cũng phải chờ ý kiến
của Trung ương”, ông Huỳnh Thanh Tạo cho hay.
Cũng trong buổi họp sáng nay, tuy được
mời với tư cách là thành viên UBND khóa cũ và là đại biểu Quốc hội vừa
trúng cử nhưng onogn Thanh đã cáo bệnh, không đến.
Trước đó, ông Thanh được bầu bổ sung làm
Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang trong cuộc họp HĐND bất thường hồi tháng
5/2015 khi đang giữ cương vị Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Công
Thương. Về địa phương một năm, ông Thanh được đánh giá là "cán bộ có
năng lực". Kỳ bầu đại biểu Quốc hội vừa qua, ông trúng cử với tỷ lệ
phiếu cao nhất tỉnh Hậu Giang, 75%.
Cuối tháng 5/2016, người dân TP Cần Thơ phát hiện xe Lexus 570 biển số xanh chở ông Thanh nên chụp ảnh và cung cấp cho báo chí.
Ngày 9/6, Văn phòng Trung ương Đảng có
công văn truyền đạt ý kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giao 9 cơ
quan kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung báo chí nêu liên quan
đến Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh.
Có 3 vấn đề được đề cập, thứ nhất ông
Trịnh Xuân Thanh được đưa đón bằng xe Lexus LX570 là xe tư, nhưng gắn
biển xanh; thứ hai là tình trạng thua lỗ nặng ở Tổng công ty cổ phần xây
lắp dầu khí VN (PVC), nơi ông Thanh giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt từ
năm 2007 đến năm 2013 và cuối cùng dù lãnh đạo doanh nghiệp làm ăn thua lỗ ông Thanh vẫn được luân chuyển nhiều vị trí quan trọng ở Bộ Công Thương rồi được bổ nhiệm Phó chủ tịch tỉnh.
Ông Trịnh Xuân Thanh, 50 tuổi, quê xã
Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Ông Thanh có trình độ Đại học kiến
trúc, Kỹ sư Quy hoạch đô thị, Lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng
Nga.
Vụ Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus: Lại vẫn bổ nhiệm “đúng quy trình”?
VOV.VN - Khi dư luận lên tiếng về
những cán bộ được bổ nhiệm, luân chuyển có vấn đề thì những người liên
quan thường biện hộ làm "đúng quy trình".
Gần
đây, nhiều vụ đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ gây bão dư luận do
những cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển có vấn đề về năng lực,
đạo đức, phẩm chất. Khi dư luận lên tiếng, những người liên quan thường
biện hộ rằng, những trường hợp này đều đúng quy trình.
Mấy
năm trước, vụ bổ nhiệm, luân chuyển ông Dương Chí Dũng từ Chủ tịch Hội
đồng thành viên Vinalines về làm Cục trưởng Cục Hàng hải thuộc Bộ Giao
thông Vận tải, khi đơn vị này đang lâm vào thua lỗ, với hàng đống tiêu
cực, sai phạm, được người đứng đầu Bộ lúc bấy giờ giải thích là đúng quy
trình.
Ông Trịnh Xuân Thanh (Ảnh: TTXVN)
Gần đây, nhờ báo chí, công chúng được biết đến gần như “chân tơ kẽ
tóc”vụ luân chuyển bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng
thành viên Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí và ông Vũ Đức Thuận,
Tổng Giám đốc của Tổng công ty này, vào các vị trí tương đương hoặc cao
hơn, thuộc Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Hậu Giang.
Hai
vị này khi lãnh đạo, điều hành Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí đã
gây thua lỗ, thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng. Lẽ ra phải bị kiểm điểm, làm
rõ trách nhiệm và chịu hình thức xử lý, thì hai vị này lại “thoát hiểm”,
bằng các màn luân chuyển ngang dọc rất ngoạn mục. Những người trong
cuộc cũng cho là việc luân chuyển, bổ nhiệm này rất đúng quy trình.
Gần đây nhất, dư luận đang nóng với câu chuyện con trai ông cựu Bộ
trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng là Vũ Quang Hải, khi mới 25 tuổi đời,
vừa học ở nước ngoài về, đã được đề bạt làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ
phần đầu tư tài chính dầu khí. Sau hơn hai năm dưới sự điều hành của ông
Tổng Giám đốc Vũ Quang Hải, Công ty này lỗ hàng trăm tỷ đồng.
Ông Vũ Quang Hải (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Làm
ăn thua lỗ, Vũ Quang Hải không những không bị xem xét trách nhiệm, lại
còn được điều về Cục xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương, để rồi 1
năm sau, được ”phong” hàm Phó Vụ trưởng, rồi điều về làm Phó Tổng Giám
đốc Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài gòn (Sabeco).
Cứ như giải thích của những người liên quan, thì tất cả những vụ đề
bạt, luân chuyển kiểu như thế này đều đúng quy trình. Mà đã đúng quy
trình, thì mặc nhiên không có gì phải bàn cãi. Đó gần như là chân lý, là
chuẩn mực. Lối biện hộ như thế có chấp nhận được không?
Trong mọi công việc, khi nói đến quy trình, là nói đến thứ tự các bước
cần phải thực hiện tuần tự. Quy trình chỉ là quy định cần, chứ không
phải là đủ. Giống như quy trình giải một bài toán, thực hiện một đề tài
nghiên cứu khoa học. Người ta đều tuân thủ đúng quy trình, nhưng có phải
tất cả mọi người đều giải bài toán đúng; cũng thế, có phải tất cả mọi
nghiên cứu khoa học đều đi tới thành công?
Quy trình làm công tác tổ chức cán bộ cũng thế. Vấn đề là ai làm quy
trình; làm quy trình cho ai? Quá trình thực hiện quy trình có minh bạch,
khách quan, công minh, dân chủ hay không? Người được làm quy trình đạt
tiêu chuẩn trí tuệ, có được những thành công, dấu ấn tích cực trong hoạt
động thực tiễn hay chỉ là “con anh Sáu, cháu anh Ba” hoặc do “quan hệ”,
“tiền tệ”?
Trong thực tế, cũng có trường hợp được xem là làm đúng quy trình, nhưng
lại trái quy định. Như trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Trịnh Xuân
Thanh không có tên trong danh sách quy hoạch để luân chuyển vị trí Phó
Bí thư hoặc Phó Chủ tịch tỉnh. Như vậy đây là trường hợp đúng quy trình
nhưng lại trái nguyên tắc tổ chức.
Rõ ràng, quy trình không phải như ai đó vẫn tưởng là thứ bảo bối để
thực hiện những toan tính quyền chức theo kiểu lợi ích nhóm, phục vụ
những đối tượng ham hố quyền lực, chạy chức, chạy ghế, những thứ “quan
hệ”, “tiền tệ”, “hậu duệ” không có lợi cho dân, cho nước, càng không có
lợi cho Đảng.
Đối với nội dung xem xét tư cách
đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh, hiện nay các cơ quan chức
năng cũng đang vào cuộc để làm rõ.
Còn
nhớ, thời kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, khi có nhà báo nước
ngoài hỏi Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng căn cứ vào đâu mà phong ông Võ
Nguyên Giáp lên Đại tướng. Hồ Chủ tịch trả lời rất ngắn gọn: Người nào
đánh thắng Đại tá phong Đại tá, người nào đánh thắng Đại tướng phong Đại
tướng. Cách trả lời giản dị mà có sức thuyết phục lớn lao.
Để
được phong tướng cũng như được đề bạt, bổ nhiệm vào vị trí quan trọng
hơn, thì mỗi cá nhân phải tạo dấu ấn, thành công ở vị trí đang đảm nhận,
từng đảm nhận.
Cái gọi là “đúng quy trình” nhưng không minh bạch, thiếu khách quan, để
lọt những cán bộ yếu kém năng lực, từng gây nhiều sai phạm vào những vị
trí trọng yếu của Đảng và Nhà nước, thật đáng phê phán, đáng xem xét,
xử lý./.
Sáng
16-6, ông Phạm Văn Định, Chánh văn phòng UBND huyện Kiến Thụy, TP Hải
Phòng, cho biết vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, tại địa phương xảy ra
vụ sét đánh khiến 1 người tử vong trên đồng.
Nạn nhân là bà Tạ Thị Hoàn (58 tuổi, trú trên địa bàn xã Minh Tân), thiệt mạng khi đang gặt lúa.
Theo ông Định, mặc dù các phương tiện
thông tin đại chúng đã cảnh báo về hiện tượng mưa giông kèm sấm sét song
nhiều người dân vẫn ra đồng gặt lúa để sớm chuẩn bị cho vụ mới. Hậu quả
là sáng sớm 16-6, sét đánh xuống cánh đồng và trúng vào bà Hoàn đang
gặt lúa. "Hiện nay địa phương cũng đang chuẩn bị để đến viếng chia buồn
cùng gia đình." - ông Định cho biết thêm
Cùng trong sáng 16-6, tin từ UBND huyện
Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cho biết khoảng 7 giờ cùng ngày, thấy trời mưa
to, kèm theo sấm sét , 5 người dân ỏ xã Bắc Hưng, Tiên Lãng, trong đó có
ông Bùi Công Khoa (SN 1967) đang đi làm đồng tại cánh đồng Quá Rá, thôn
Chiếng, xã Bắc Hưng liền bỏ dở công việc về nhà.
Tuy nhiên, chưa được bao xa thì sét đã
đánh trúng nhóm người này, hậu quả khiến ông Khoa thiệt mạng tại chỗ, 4
người khác bị thương nhẹ. Hiện gia đình đã đưa nạn nhân Khoa về lo hậu
sự.
Máy bay Casa mất liên lạc khi tìm kiếm phi công SU-30
Theo những nguồn tin, chiếc CASA đã
mất liên lạc vào trưa 16-6 khi đang được điều đi tìm kiếm phi công Trần
Quang Khải - người vẫn đang mất tích trong tai nạn máy bay Su 30-MK2
sáng 14-6.
Được biết, cơ
trưởng của chuyến bay này là Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn
không quân 918. Chiếc máy bay CASA 212 của lữ đoàn có xuất xứ từ Tây
Ban Nha.
Lúc 17g30 chiều nay, trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo của Bộ GTVT cho biết có nắm được thông tin này vào trưa nay.
Trước đó, các đơn
vị cứu nạn nhận được một số tín hiệu cấp cứu. Khi nhận được tín hiệu
này, máy bay Casa đã được cử đi tiếp cận vị trí để tìm kiếm và mất liện
lạc sau đó.
Một chiếc CASA 212 từng tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích
Một nguồn tin tìm kiếm cứu nạn xác nhận với phóng viên Dân trí,
chiếc máy bay CASA đã rơi xuống biển, gần khu vực đảo Bạch Long Vĩ.
Hiện, lực lượng chức năng chưa tìm thấy người, nhưng đã phát hiện các
vật thể nghi là mảnh vỡ máy bay. Các lực lượng đang tiếp tục được huy
động để tìm kiếm những người đi trên chiếc máy bay.
Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, lực lượng cứu nạn của hàng hải cũng đang tích cực tìm kiếm máy bay mất tích trên biển.
Được biết, chiếc
CASA 212 cất cánh vào giữa buổi sáng nay tại sân bay Gia Lâm, mất liên
lạc lúc 12h30. Chiếc CASA này do Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng, Lữ
đoàn KQ918, Quân chủng Phòng không không quân lái chính.
Ông Đỗ Đức Hòa,
Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ cho biết, đã nhận được tin
báo về máy bay rơi tại vùng biển Bạch Long Vĩ. Huyện đã huy động lực
lượng để tìm kiếm.
Cụ thể, huyện đã
giao cho trạm Rada phòng không 27 trên địa bàn tham gia vào việc xác
định vị trí máy bay rơi, bố trí một tàu biên phòng tham gia tìm kiếm,
cứu hộ, cứu nạn, đồng thời huy động tất cả ngư dân đang đánh bắt trong
ngư trường thuộc vùng biển Bạch Long Vĩ tham gia tìm kiếm.
Theo ông Hòa, đến
19h vẫn chưa có thông tin gì về vị trí máy bay rơi. Hiện trên biển gió
chỉ cấp 3, 4, nhưng theo dự báo, đến trưa mai, gió sẽ lên cấp 5,6.
Uỷ ban tìm kiếm
cứu nạn quốc gia cho biết, máy bay CASA212 (số hiệu 8983) mất liên lạc
lúc 12h30 ngày 16/6/2016, tại tọa độ 19o25'40"N-107o19'54"E (cách Nam
Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ/Hải Phòng khoảng 44 hải lý).
Máy bay CASA212
số hiệu 8983 thuộc Lữ đoàn 918/Quân chủng Phòng không - Không quân trong
khi bay tìm kiếm cứu nạn phi công máy bay SU30-MK2 bị mất liên lạc.
Trên máy bay có 9 người do Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn
918 lái chính.
Theo một nguồn tin của Báo Giao thông,
trước khi mất liên lạc với bộ phận không lưu, chiếc máy bay CASA 212 đã
thông báo về vừa nhìn thấy một vật thể giống như thuyền phao ở trên mặt
biển. Tuần thám CASA được mệnh danh là mắt thần Biển đông lượn vòng
xuống và ngay sau đó mất tín hiệu tại tọa độ 19o25'40"N-107o19'54"E
(phía Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ).
Ngay khi nhận
được thông báo từ Bộ Quốc phòng và yêu cầu từ Cục Hàng không VN, trong
chiều nay, các máy bay dân dụng được lệnh bật các tần số khẩn nguy để có
thể bắt được tín hiệu định vị của chiếc máy bay vừa mất liên lạc. Nếu
bắt được tín hiệu, ngay lập tức phải thông báo về Đài chỉ huy. Tần số
khẩn nguy gồm VHF 121.5 và HF3430 trong đó tần số HF có thể bắt tín hiệu
từ vị trí cách xa 1.000km còn tần số VHF chỉ có thể bắt được tín hiệu
cách vài trăm km.
Các phi công lái
máy bay dân dụng cũng được yêu cầu khi bắt được tín hiệu khẩn nguy phải
báo cáo nhà chức trách, cần thiết phải bay vòng ở ngay vị trí đó để có
thể đánh giá mục tiêu cụ thể hơn. Tuy nhiên trong ngày hôm nay đã không
có bất cứ báo cáo nào từ các tổ lái gửi về Đài chỉ huy.
Một phi công
nhiều kinh nghiệm cho biết rất khó có thể phát hiện vật thể lạ trên biển
từ độ cao của máy bay dân dụng, tuy nhiên việc nhận được tín hiệu khẩn
nguy là hoàn toàn có thể. Thông thường tàu bay gặp nạn chỉ đủ pin để để
phát tín hiệu trong vòng 24 giờ nên nếu trong ngày mai không nhận được
tín hiệu khẩn nguy thì việc tìm kiếm sẽ vô cùng khó khăn./.
Theo Tuổi Trẻ, Dân trí, Giao thông
Vì sao Formosa hoãn vận hành nhà máy 10 tỷ USD tại Hà Tĩnh?
VOV.VN - Theo Focus Taiwan, động thái
Formosa hoãn vận hành nhà máy 10 tỷ USD khiến nhiều nhà đầu tư Đài Loan
đang hoạt động ở Việt Nam bất ngờ...
Đại
diện tập đoàn Formosa của Đài Loan ngày 15/6 đã xác nhận với trang tin
Focus Taiwan rằng việc đưa vào vận hành nhà máy thép tại Hà Tĩnh, Việt
Nam của Formosa đã bị hoãn lại, và đáng chú ý là hiện vẫn chưa có thời
điểm cụ thể cho việc khởi động nhà máy.
Cụ
thể, theo ông Chang Fu-ning, Phó chủ tịch Công ty Gang thép Hưng Nghiệp
Formosa Hà Tĩnh (FHS) nói rằng lò số 1 của tổ hợp luyện thép nằm ở khu
kinh tế Vũng Áng sẽ không đi vào hoạt động từ ngày 25/1 như dự kiến ban
đầu.
Nhà máy thép tại Hà Tĩnh, Việt Nam của Formosa.
Trước
khi Formosa đưa ra lời xác nhận này với Focus Taiwan, truyền thông Đài
Loan đã đưa tin Formosa buộc phải hoãn đưa lò luyện thép số 1 đi vào vận
hành, do cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu Formosa phải nộp 70 triệu
USD tiền thuế mà phía Việt Nam cho rằng Formosa còn thiếu.
Ngoài
ra, cũng có thông tin cho rằng việc hoãn vận hành nhà máy thép cũng do
cơ quan chức năng của Việt Nam cần thêm thời gian để xử lý đơn xin đưa
nhà máy vào sản xuất của Formosa.
Ông Chang nói, Formosa đã trao đổi với Bộ Tài chính Việt Nam về cáo buộc Formosa chưa đóng đủ thuế.
Ông cũng cho hay, ban quản lý nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh đang thảo luận để tìm hướng đi giải quyết vụ việc.
Trao
đổi với phóng viên của hãng tin BBC, ông Chang nói: "Chúng tôi vẫn hoạt
động bình thường ở đây, chẳng có gì là đình chỉ hoạt động cả. Chỉ là
chúng tôi ngừng việc khánh thành sản xuất một chút. Chúng tôi cần sự cho
phép của Chính phủ Việt Nam".
"Chúng
tôi đang nộp hồ sơ xin phép đây. Chúng tôi đã lên kế hoạch bắt đầu sản
xuất thép cuối tháng 6, nhưng giờ chúng tôi cần nói chuyện với Chính
phủ".
"Có
thể việc tạm hoãn này sẽ kéo dài 2 - 3 tháng nhưng chúng tôi chắc chắn
sẽ đi vào sản xuất. Nhà máy đã xây xong rồi, sao lại không được vận
hành? Chúng tôi cần phải đăng ký xin một giấy phép bảo vệ môi trường.
Việc này không liên quan gì đến chuyện cá chết cả", ông Chang nói với
BBC.
Theo
Focus Taiwan, một số nguồn tin nói rằng, việc Formosa hoãn vận hành nhà
máy thép có thể sẽ là một đòn giáng vào chính sách “hướng Nam” mới của
chính quyền Đài Loan. Đây là chính sách nhằm tăng cường quan hệ với thêm
nhiều đối tác trong khu vực, đặc biệt là các nước trong Hiệp hội Các
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Cũng
theo nguồn tin này, động thái trên của Formosa khiến nhiều nhà đầu tư
Đài Loan (Trung Quốc) đang hoạt động ở Việt Nam bất ngờ, đồng thời hy
vọng chính quyền Đài Loan sẽ vào cuộc để giúp giải quyết vấn đề.
Hoạt
động xả thải dưới biển của nhà máy nói trên trong thời gian qua đã bị
dư luận chú ý, sau khi có hiện tượng cá chết bất thường tại một số tỉnh
miền Trung Việt Nam những tháng qua.
Có trị giá 10 tỷ USD, nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh là dự án đầu tư luyện thép đầu tiên ở nước ngoài của Đài Loan.
Hiện
tại, các công ty con của Formosa nắm 70% cổ phần dự án này. China
Steel, công ty thép lớn nhất Đài Loan, và công ty JFE Steel của Nhật nắm
tương ứng 20% và 5%./.
VOV.VN - Trung tâm quan trắc tự động giám sát xả thải của Formosa sẽ thực hiện 24/24h và liên tục cập nhật 2 phút/lần.
Theo VnEconomy
Dalai Lama gặp Tổng thống Obama
16 tháng 6 2016
Ông Obama từng nói Đức Dalai Lama là "người bạn tốt"
Nhà Trắng cho hay
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc gặp với Đức Dalai Lama, trong đó
ông khuyến khích đối thoại với Trung Quốc.
Cuộc gặp diễn ra tại Washington cho dù bị Trung Quốc phản đối.
Bắc
Kinh luôn luôn lên án các cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước ngoài và
lãnh tụ tinh thần của Tây Tang, mà Trung Quốc coi là kẻ ly khai.
Ông Obama và Đức Dalai Lama đã gặp nhau vài lần. Lần này hai vị có cuộc trò chuyện riêng ở Phòng Bản Đồ của Nhà Trắng.
Phát
ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói về cuộc gặp: "Nếu
Hoa Kỳ lên kế hoạch cho cuộc gặp này thì nó sẽ đưa tín hiệu sai lầm
cho các lực lượng đòi độc lập và ly khai của Tây Tạng cũng như phương
hại tới hợp tác và lòng tin giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc".
Chính phủ Hoa Kỳ nói ông Obama khuyến khích đối thoại trực tiếp giữa Đức Dalai Lama và Trung Quốc.
Thư
ký Báo chí của Nhà Trắng Josh Earnest nói: "Tây Tạng, trong chính sách
của Hoa Kỳ, là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hoa Kỳ không
bày tỏ ủng hộ Tây Tạng đòi độc lập".
"Cả Dalai Lama và Tổng
thống Obama đều đặt cao tầm quan trọng của quan hệ có tính xây dựng và
hiệu quả giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc."
"Tất cả những điều đó đều
là quan điểm chính sách của Hoa Kỳ trước cuộc gặp. Chính sách của
chúng tôi không thay đổi sau cuộc gặp [Obama và Dalai Lama]."
Ông Obama trước đây từng nói Đức Dalai Lama là "người bạn tốt".
Đức Dalai Lama đã sang Ấn Độ lưu vong từ sau cuộc nổi dậy bất thành chống nhà cầm quyền Trung Quốc năm 1959.
Vị lãnh đạo Phật giáo muốn thêm quyền tự trị cho Tây Tạng trong khi Trung Quốc cáo buộc ông đòi độc lập.
“Ông Trịnh Xuân Thanh không xứng đáng là đại biểu Quốc hội”
Dân trí Nói về quy trình thẩm tra để xác nhận tư cách
đại biểu Quốc hội khoá XIV với những người đã trúng cử được công bố vừa
qua, Tổng Thư ký Quốc hội – Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia
Nguyễn Hạnh Phúc nhận định, sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh về việc sử
dụng chiếc Lexus 570 đã rõ và chỉ riêng việc đó đã không xứng đáng là
đại biểu Quốc hội.
Trao đổi với PV Dân trí, Tổng thư ký Quốc hội – Chánh Văn phòng
Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc xác nhận nguyên Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh là 1 trong 496 người trúng cử đại
biểu Quốc hội khoá XIV, danh sách đã được công bố mới đây.
Tổng thư ký Quốc hội - Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc.
Theo quy định 5 ngày sau công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội
là thời gian để Hội đồng bầu cử quốc gia tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố
cáo về những người trúng cử. Đến thời điểm này đã có bao nhiêu đơn thư
gửi về Hội đồng bầu cử quốc gia để xem xét, thưa ông?
Tôi cũng chưa nhận được thông tin thống kê cụ thể có bao nhiêu đơn
thư gửi về vì việc này do Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo về nhân
sự do Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Đức Hiền làm Trưởng Tiểu ban
là đầu mối tiếp nhận, tập hợp, xử lý đơn thư. Cũng có một vài đơn gửi
trực tiếp đến tôi, tôi nhận được và cũng chuyển sang Tiểu ban đó để xử
lý tập trung. Trách nhiệm của tiểu ban này là nghiên cứu đơn thư xong
rồi chuyển về những đơn vị liên quan để trả lời. Kết quả giải quyết đơn
thư thế nào cũng do Tiểu ban này tập hợp, báo cáo gửi lại Hội đồng bầu
cử quốc gia quyết định. Dư luận hiện đang rất quan tâm đến một người trúng đại biểu Quốc
hội trong cuộc bầu cử vừa qua là nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
Trịnh Xuân Thanh. Ít ngày trước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ
đạo các cơ quan làm rõ thông tin lùm xùm trong dư luận về ông Thanh. Ông
này ứng cử với tư cách đại biểu địa phương, do tỉnh Hậu Giang giới
thiệu. Tuy nhiên, hôm nay, kết quả bầu các chức danh trong chính quyền
khoá mới (2016-2021) tại Hậu Giang được công bố thì không có ông Thanh
trong cơ cấu lãnh đạo tại địa phương nữa, do ông này xin rút không tái
cử và các cơ quan cũng không xem xét tái bầu ông Thanh vào chức vụ Phó
Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ mới. Diễn biến này có ảnh hưởng gì tới tư cách
đại diện của ông Thanh nếu tham gia Quốc hội?
"Với một số người trúng cử khác có đơn thư khiếu, tố, chúng tôi đang
xem xét nhưng bước đầu thấy những vấn đề nêu ra không quá nặng nề. Cũng
có nhiều phản ánh chung chung, rất khó có cơ sở, chứng cứ xem xét".
Thực ra chỗ ông Trịnh Xuân Thanh, vừa qua Quốc hội tiếp nhận tất cả
những thông tin qua phản ánh của báo chí. Chúng tôi cũng nắm được việc
Tổng Bí thư chỉ đạo 9 cơ quan cùng tham gia, xem xét, giải quyết những
vấn đề về ông Thanh, từ việc sử dụng xe biển trắng chuyển thành biển
xanh tới khía cạnh công tác cán bộ, quy trình luân chuyển, bổ nhiệm đối
với người này. Ngoài ra, cả việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của
người này trong lĩnh vực tài chính khi công tác tại Tập đoàn Dầu khí
quốc gia, như Thủ tướng Chính phủ khi đó cũng đã chỉ đạo kiểm tra cũng
được đặt ra.
Thêm nữa, vấn đề phòng chống tham nhũng cũng sẽ được xem xét vì câu
hỏi đặt ra là tại sao tại một đơn vị đang bị thanh kiểm tra như PVC mà
lãnh đạo đơn vị lại được chuyển về công tác tại Bộ Công thương, đảm
nhiệm qua nhiều vị trí rồi được đưa về địa phương làm Phó Chủ tịch tỉnh.
Vậy thì tồn tại còn để lại với đơn vị cũ là hơn 3.000 tỷ đồng thua lỗ
đã xử lý chưa, ai chịu trách nhiệm vẫn chưa được làm rõ, câu hỏi trách
nhiệm cá nhân đến đâu chưa được trả lời. Đây là những vấn đề mà cử tri
đang theo dõi vì qua phản ánh trên báo chí thì thấy rất rõ việc lòng
vòng như thế. Vậy đến nay, các cơ quan chức năng có ý kiến gì sang Quốc hội đối
với việc này? Các cơ quan của Quốc hội có động thái gì trong việc xem
xét thẩm tra, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội với ông Thanh?
Tổng Bí thư đã yêu cầu làm rõ thì chúng tôi cũng chủ động nắm bắt,
xem xét vấn đề này. Quyết định sẽ do Hội đồng bầu cử quốc gia đưa ra
nhưng nếu có được ý kiến của các cơ quan chức năng sau khi xác minh các
nội dung như trên thì rất tốt.
Còn nói chung, chỉ riêng việc dư luận, cử tri ý kiến xung quanh việc
sử dụng chiếc xe, đổi từ biển trắng sang biển xanh như thế thì người đó
đã không xứng đáng là đại biểu Quốc hội rồi. Vì sao? Vì như vậy là người
đó không trung thực mà một tiêu chuẩn đặt ra với đại biểu Quốc hội là
phải trung thực. Luật Tổ chức Quốc hội đã quy định rõ tiêu chuẩn đó.
Việc sử dụng chiếc xe như thế rõ ràng là anh không trung thực rồi, làm
sao xứng đáng làm đại biểu Quốc hội được.
Chúng tôi nắm bắt thông tin sự việc chủ yếu là qua kênh báo chí, ý
kiến của một số cơ quan như phát ngôn của Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang. Theo
đó, các cơ quan chức năng ở Hậu Giang đã khẳng định việc sử dụng xe như
ông Thanh đã là - thay đổi biển số là sai rất rõ rồi.
Tất nhiên, đây mới là nhận định của cá nhân của tôi. Còn tới đây. Hội
đồng bầu cử Quốc gia sẽ xem xét, đánh giá toàn diện, kể cả về sự trung
thực cũng như những vi phạm liên quan đến lĩnh vực khác nữa. Và quyết
định của Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ là quyết định cuối cùng, cần thiết
trước khi xem xét công nhận tư cách đại biểu Quốc hội để người trúng cử
đủ điều kiện bước vào nghị trường tại kỳ họp đầu tiên. Xin cảm ơn ông!
"Quy trình xem xét tư cách đại biểu Quốc hội là, trong 5 ngày kể từ
khi công bố danh sách người trúng cử, Hội đồng bầu cử quốc gia tiếp nhận
đơn thư khiếu nại tố cáo và sau đó Hội đồng dành 30 ngày để xem xét
giải quyết, trả lời. Cụ thể, 13/7/2016 là ngày cuối cùng để “chốt”, trả
lời những đơn thư khiếu tố, đồng thời đề xuất việc xác nhận tư cách đại
biểu với những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Dự kiến 15/7/2016 sẽ họp
Hội đồng bầu cử Quốc gia để xem xét cấp giấy xác nhận tư cách đại biểu
Quốc hội cho từng người trúng cử.
Đến thời điểm này, chưa thể nói Quốc hội khoá XIV có bao nhiêu đại
biểu mà danh sách người trúng cử được công bố là 496 người nhưng có thể
lúc chính thức bước vào nghị trường có khi chỉ còn 495 đại biểu, rút mất
1 người chẳng hạn".
P.Thảo
Trung Quốc điều tàu theo dõi Mỹ, Nhật, Ấn tập trận ở Thái Bình Dương
Trung Quốc điều tàu do thám theo dõi hải
quân Mỹ, Nhật, Ấn Độ tập trận ở Tây Thái Bình Dương, trong khi một tàu
quân sự khác của Trung Quốc xâm nhập vùng biển của Nhật để thu thập
thông tin.
Tham gia cuộc tập trận của hải quân 3 nước (MALABAR) có tàu sân bay USS John C. Stennis
của Mỹ - chở các chiến đấu cơ F/A-18 - cùng với tàu đổ bộ chở trực
thăng của Nhật và tàu khu trục của Ấn Độ, ở ngoài khơi của chuỗi đảo
thuộc tỉnh Okinawa, theo Reuters ngày 15.6. Quân đội Nhật cũng huy động
tàu tuần tra từ các căn cứ tham gia cuộc tập trận thường niên này.
Tàu do thám của Trung Quốc đã đeo bám nhóm tàu sân bay John C.
Stennis - đang có nhiệm vụ tuần tra ở Biển Đông - đến tận vùng biển của
Nhật khi nhóm tàu tham gia tập trận hải quân kéo dài trong 8 ngày này,
một sĩ quan hải quân giấu tên của Nhật cho hay. Sĩ quan này cho biết tàu
sân bay John C. Stennis phải làm "mồi nhử" để đánh lừa tàu do thám của
Trung Quốc, khiến tàu Trung Quốc mất hướng, không thể đeo bám cuộc tập
trận.
Trung Quốc vừa cho ngư dân Philippines đánh bắt ở gần bãi cạn
Scarborough, động thái được cho là muốn lấy lòng Tổng thống tân cử của
Philippines, theo South China Morning Post ngày 6.6.
Cuộc tập trận giữa hải quân Mỹ, Nhật và Ấn Độ ở Tây Thái Bình Dương
được cho là nhằm đối phó với tầm ảnh hưởng của tàu ngầm và tàu chiến
Trung Quốc ở vùng biển này khi Bắc Kinh đang đẩy mạnh yêu sách chủ quyền
phi pháp của mình ở cả Biển Đông và Hoa Đông.
Trung Quốc ngày 14.6 lên tiếng phản bác cáo buộc của Tokyo. Bộ Quốc
phòng Trung Quốc nói rằng tàu quân sự Trung Quốc đang thực thi nhiệm vụ
theo đúng luật quốc tế, theo Reuters ngày 15.6.
Trong một diễn biến mới, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một tàu
hải quân khác của Trung Quốc đã xâm nhập vùng biển ở ngoài khơi đảo
Kagoshima của Nhật sáng sớm ngày 15.6. Đây là lần thứ 2 tàu chiến Trung
Quốc xâm nhập lãnh hải của Nhật. Hồi năm 2014, tàu ngầm hạt nhân của
Trung Quốc đã vào vùng biển gần đảo Sakishima thuộc tỉnh Okinawa của
Nhật.
Tàu sân bay John C. Stennis của Mỹ Reuters
Hãng tin Kyodo cho hay máy bay tuần tra P-3C của Nhật phát hiện tàu
do thám lớp Dongdiao của Trung Quốc ở ngoài khơi đảo Kuchinoerabu vào
khoảng 3 giờ 30 sáng 15.6; con tàu này đi về hướng đông nam và rời lãnh
hải Nhật Bản ở phía nam đảo Yakushima khoảng 5 giờ.
Theo các hãng tin, đây có thể là một con tàu của Trung Quốc được báo cáo xuất hiện ở những địa điểm khác nhau.
Người phát ngôn nội các Nhật Hiroshige Seko cho biết tàu Trung
Quốc đã rời khỏi vùng biển sau 2 giờ xuất hiện ở đây. “Chính phủ sẽ tiếp
tục thực hiện các biện pháp có thể để cảnh báo và giám sát đối với lãnh
hải và vùng trời của Nhật Bản", ông Seko nói trong một cuộc họp báo,
được Reuters dẫn lại.
Ông Seko nói rằng Bộ Ngoại giao Nhật đã thông báo vụ xâm nhập của
tàu Trung Quốc sáng 15.6 với Đại sứ Trung Quốc ở Tokyo. Hồi tuần trước, Nhật triệu tập Đại sứ Trung Quốc để
phản đối một tàu hải quân Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo
Senkaku/Điếu Ngư. Trung Quốc và Nhật đang tranh chấp quần đảo này.
Minh Quang
Lương của lãnh đạo DN Nhà nước cao gần bằng lương Bộ trưởng
VOV.VN - Hệ số lương của lãnh đạo Tập đoàn Nhà nước là 9,1, mức hệ số này xấp xỉ hệ số lương 9,7 áp dụng với Bộ trưởng hiện nay.
Chính phủ vừa ban
hành Nghị định 52/2016/NĐ-CP quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng
đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên
do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Theo đó, lương
của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách được
xếp theo hạng công ty, mức cao nhất, với tập đoàn kinh tế, hệ số lương
là 9,1. Đây là mức hệ số xấp xỉ hệ số lương 9,7 áp dụng với Bộ trưởng
hiện nay.
Người quản lý
công ty chuyên trách tiếp tục xếp lương theo hạng công ty quy định tại
bảng dưới làm căn cứ để thực hiện các chế độ theo quy định của pháp luật
cho đến khi Chính phủ có quy định mới. Cụ thể:
Về tiền lương của
người lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động được xác
định dựa trên số lao động kế hoạch và mức tiền lương bình quân kế hoạch.
Mức tiền lương
bình quân kế hoạch được xác định căn cứ vào mức tiền lương trong hợp
đồng lao động, mức tiền lương bình quân thực hiện theo kết quả sản xuất,
kinh doanh của năm trước liền kề và gắn với chỉ tiêu sản xuất, kinh
doanh kế hoạch của công ty.
Cụ thể, đối với
công ty có lợi nhuận thì mức tiền lương bình quân kế hoạch được xác định
trên cơ sở mức tiền lương bình quân thực hiện theo kết quả sản xuất,
kinh doanh của năm trước liền kề gắn với mức tăng/giảm năng suất lao
động kế hoạch so với thực hiện năm trước liền kề, đảm bảo mức tăng tiền
lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân.
Đối với công ty
không có lợi nhuận hoặc lỗ (trừ các trường hợp khách quan) thì mức tiền
lương bình quân kế hoạch được xác định bằng mức tiền lương bình quân
trong hợp đồng lao động và tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ
có hưởng lương, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, khi làm
thêm giờ theo quy định của Bộ luật lao động.
Căn cứ quỹ tiền
lương kế hoạch, tùy theo điều kiện thực tế, công ty xác định đơn giá
tiền lương để điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạm ứng tiền
lương cho người lao động. Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ
sở quỹ tiền lương kế hoạch và mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất,
kinh doanh. Công ty xây dựng quy chế trả lương và phân phối tiền lương
cho người lao động gắn với mức độ đóng góp, hiệu quả thực hiện công việc
của người lao động.
Tiền lương, thù lao của người quản lý công ty
Ngoài quy định
tiền lương của người lao động, Nghị định cũng quy định cụ thể tiền
lương, thù lao của người quản lý công ty. Theo đó, quỹ tiền lương kế
hoạch của người quản lý công ty chuyên trách được xác định dựa trên số
lượng người quản lý công ty chuyên trách và mức tiền lương bình quân kế
hoạch.
Mức tiền lương
bình quân kế hoạch đối với người quản lý công ty chuyên trách là người
đại diện phần vốn nhà nước được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình
quân thực hiện năm trước liền kề gắn với việc bảo toàn và phát triển vốn
của doanh nghiệp, bảo đảm tiền lương và thu nhập của người lao động,
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người lao động và nhà
nước theo quy định của pháp luật, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh kế
hoạch và bảo đảm tối đa không quá 36 triệu đồng/tháng (gọi là mức lương
cơ bản, khi Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ bản thì thực hiện theo quy
định mới của Chính phủ) đối với công ty có lợi nhuận kế hoạch dưới 50
tỷ đồng. Trường hợp công ty có lợi nhuận kế hoạch từ 50 tỷ đồng trở lên
thì áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương so với mức lương cơ
bản.
PV/VOV.VN
Chuyện không thể ngờ về Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang
17/06/2016 01:00 GMT+7
Cả
3 danh hài nổi tiếng của Việt Nam đã cùng nhau giúp đỡ cô gái hát rong,
bán kẹo kéo trên phố ngày nào từng gây sốt trên cộng đồng mạng - Trần
Thị Thanh Thảo.Thể hiện ca khúc 'Anh' gây được sự xúc động của cộng đồng mạng, Trần Thị Thanh Thảo đã bất ngờ nổi tiếng, được gặp gỡ ca sỹ Hồ Quỳnh Hương và đổi đời với nhiều cơ hội mới.
Tháng
7/2014, Thanh Thảo lần đầu tiên được lên sóng cả nước với phần dự thi
tại cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa thứ hai. Tuy được vợ chồng Giang –
Hồ chọn vào đội nhưng Thanh Thảo dừng chân khá sớm nên khán giả không
nhiều người nhớ mặt cô bé.
Mãi đến đầu năm 2015, clip một cô bé hát rong bán kẹo kéo hát bài Anh bên hè phố bắt đầu khiến dân mạng chú ý. Dù hát ngoài trời nhưng Thanh Thảo đã hát thật tự tin, chủ động với tông cao ngang Hồ Quỳnh Hương;
các nốt treo cao vang sảng, đầy đặn và chắc nịch. Không chỉ được cộng
đồng mạng lùng sục, chính nữ chủ nhân của bài hit cũng đã tìm thăm và
động viên Thanh Thảo.
Thanh Thảo, Hiền Thục đều khóc khi hát bài Nhật ký của mẹ.
Cuối năm ngoái, khán giả gặp lại Thanh Thảo tại sân chơi Ca sĩ giấu mặt. Sau khi bước khỏi tấm rèm, cô bé sinh năm 1999 đã song ca cùng ca sĩ Hiền Thục bài Nhật ký của mẹ.
Nữ giám khảo này đã không thể hát trọn vẹn ca khúc, cô khóc oà và quay
sang ôm chầm lấy Thanh Thảo. Cảnh tượng này khiến 100 vị giám khảo trong
trường quay hết sức xúc động. Tại đây, MC Trường Giang và danh hài Hoài
Linh đã lên tiếng mong muốn được giúp đỡ Thanh Thảo.
Bất ngờ gặp Thanh Thảo khi đang được mời quay cho chương trình Cười xuyên Việt,
cô bé tươi cười hớn hở khoe mình đã nhận được lời mời đi hát ở nhiều
nơi, cuộc sống cũng ổn hơn năm ngoái rất nhiều. Em thấy vui vì đã có thể
tay lo được mọi thứ và dùng tiền cát-sê lo cho gia đình. Song song với
ca hát, Thanh Thảo cũng tập trung cho việc học. “Những ngày đi học
em cắt hết, chỉ tập trung vào học thôi. Lịch học của em mới dày, dày hơn
đi hát nhiều. Đôi lúc em hơi mệt thôi nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm.
Vô lớp nếu mệt em nằm nghỉ 5 phút” – Thanh Thảo hào hứng kể.
Thanh
Thảo cho biết tình hình học tập của mình rất tốt. Cô bé được nghệ sĩ
Trường Giang tài trợ học Anh văn nên tiếng Anh của em ngày càng giỏi
hơn. Hiện tại, Thanh Thảo cũng đang học luyện thanh tại nhà thầy.
Tháng
8 này em định bắt đầu học văn hoá lại. Vì hoàn cảnh, Thanh Thảo phải dở
dang việc học vào lớp 9 nên cô bé sẽ học lại từ đây. Tuy nhiên do nghỉ
quá lâu nên Thanh Thảo chỉ đi học bổ túc chứ không được học chính quy.
Ít
ai tin rằng một cô bé sinh năm 1999, nếu như các bạn cùng trang lứa với
em vẫn đang vô tư vui chơi thì Thanh Thảo đã chững chạc hơn rất nhiều.
Em hầu như đã tự lo được mọi thứ cho bản thân. Kể về bước ngoặc đổi đời,
Thanh Thảo nheo mắt hồi tưởng rồi nói: "Em nhớ từ lúc sau chương
trình Ca sĩ giấu mặt, chú Chí Tài hứa sẽ giúp cho em đi hát. Sau đó, chú
có nhờ một anh quản lý bên chú liên hệ với gia đình em và đưa em đến
phòng trà Đồng Dao để hát và tập luyện cho quen sân khấu.
Thanh Thảo và bố.
Phòng
trà Đồng Dao hay có những ca sĩ nổi tiếng như chú Đàm Vĩnh Hưng hay cô
Hồ Ngọc Hà… đến hát nên em đến đó xem và học hỏi. Sau khoảng vài tháng
em mới đi hát ở ngoài. Em được ra Hà Nội, Quảng Ninh và hát những show
trong thành phố mình. Em cũng được nhiều người biết đến và mời em. Trong
lúc em đi hát được các anh chị, cô chú nghệ sĩ giúp đỡ nhiều về tinh
thần. Mọi người chỉ dạy cho em rất nhiều điều”.
Chính từ bước
ngoặt này, Thanh Thảo đã có thể tự kiếm tiền lo cho bản thân và gia
đình. Cô bé nhận được các lời mời đi hát nên không phải đi hát rong nữa.
Khi được hỏi tiền cát-sê tiêu vào việc gì, Thanh Thảo hồn nhiên nói: “Tất
cả tiền đi hát em đưa ba mẹ hết. Tiền học ở ngoài như học luyện thanh
thì em sẽ xin ba mẹ trích ra, còn lại em đưa ba mẹ, không giữ riêng cho
mình. Trong nhà có 6 người mà nếu em giữ tiền thì em cũng không biết sẽ
xài cái gì, không biết mua cái gì".
Rồi cô bé tâm sự giờ
này trưa là lúc mẹ em chuẩn bị đi bán. Mẹ Thanh Thảo đang định mở một
quán cơm. Tuy nhiên, vì cha mẹ đã lớn tuổi nên em không muốn cha mẹ làm
gì cả. Thanh Thảo muốn để một mình Thanh Thảo đi hát kiếm tiền lo cho
gia đình.“Trong nhà có 4 chị em mà chỉ có em với chị Hai là có thể
đi làm kiếm tiền. Mấy đứa nhỏ vẫn còn đang đi học. Em còn một em trai
đang học nghề còn bé út thì đang học lớp 10” – Thanh Thảo chia sẻ thêm.
Được
biết, kể từ khi được lên tivi, báo chí, Thanh Thảo có nhiều show hơn
nhưng điều em tâm đắc nhất chính là được trải nghiệm cuộc sống tự bản
thân mình lo. Cô bé nói thấy mình trưởng thành hơn nhiều, đã tự biết
phải làm gì vì thời gian đầu đi hát đã có nhiều vấn đề xảy ra. “Nhưng mà qua rồi em sẽ rút kinh nghiệm, khi vấn đề lại đến nữa thì em sẽ biết cách xử lý như thế nào” – Thanh Thảo tự tin trả lời.
Em kể họ hàng bên nội cảm thấy hãnh diện về em. Bà con làng xóm cũng hay qua hỏi, nói chuyện về việc em lên sóng, em đi hát.
Cô bé hát rong năm nào đã trưởng thành hơn, đi hát kiếm tiền lo cho gia đình.
Nói
về tương lai xa hơn, Thanh Thảo nói trước mắt chỉ tính vừa đi học vừa
đi hát. Chính danh hài Hoài Linh luôn căn dặn em về tầm quan trọng của
học hành. Thanh Thảo kể: “Ba Linh nói em phải chú tâm vào việc học
đầu tiên, còn việc hát thì không muốn. Nếu em học giỏi, có bằng cấp rồi
sau này mới đi hát sẽ tốt hơn. Ba hay nhắn bảo em cố gắng học còn việc
hát ba lo. Bởi vì em còn nhỏ mà không lo học thì lớn lên, khi em biết
giá trị của học vấn thì muộn rồi, em không còn thời gian học nữa. Ba
luôn lo về vấn đề đó”.
Không chỉ Hoài Linh mà Trường Giang
cũng thường xuyên hỏi thăm tình hình học tập của Thanh Thảo, nhắc khi
nào cô bé đi học thì báo cho anh. Ngôi sao hài không chỉ tài trợ cho
Thanh Thảo học anh văn mà còn hứa sẽ bảo đảm học phí cho em đến hết cấp
trung học tại ngôi trường mà anh đang đầu tư.
Chí Tài, Hoài Linh, Trường Giang
Thanh
Thảo thổ lộ rằng chưa dám nghĩ tới ước mơ trở thành ngôi sao nổi tiếng.
Hiện tại, công việc đi hát giúp em học được nhiều trải nghiệm hơn trong
nghề và cuộc sống. Điều Thanh Thảo muốn hướng đến không phải là một
ngôi sao. “Em muốn mình thật giỏi trong lĩnh vực của mình, bước từng bước là phải chắc. Mỗi bước em bước lên phải có giá trị của nó. Bây
giờ có khó khăn em cũng không than với ai cả. Em muốn tự lập. Trước kia
những ca sĩ, ngôi sao như chú Đàm Vĩnh Hưng cũng tự bước một mình như
em vậy, dần dần trao dồi kinh nghiệm từ việc đi hát bên ngoài. Nếu có cơ
hội em sẽ đi thi, lúc đó cũng thấy chắc chắn hơn. Nếu em không đi từng
bước mà vội nhảy quá cao thì dễ té lắm” – giọng ca sinh năm 1999 thật thà tâm sự. Gia Bảo
Ngắm nhan sắc 'không tuổi' cô em gái sexy nhất của Cẩm Ly
(VTC News) - Dù đã ở tuổi tứ tuần, Minh Tuyết vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung cùng vẻ sexy nóng bỏng.
Minh
Tuyết là cái tên không xa lạ đối với khán giả trong và ngoài nước. Tuy
nhiên, nữ ca sỹ hiếm khi xuất hiện trong các chương trình truyền hình
trong nước, dù nhận được khá nhiều lời mời từ các nhà sản xuất, đài
truyền hình.
2016 là một năm đặc biệt khi Minh Tuyết
cùng như ekip của mình quyết định nhận lời làm giám khảo một cuộc thi
hát trên truyền hình.
“Thời gian vừa qua Minh Tuyết được nhiều
nhà sản xuất ngỏ lời tham gia một số chương trình nhưng vì nhiều lí do
về thời gian, nội dung chưa thật phù hợp nên Minh Tuyết từ chối.
Khi nhận lời mời tham gia “Tuyệt đỉnh
song ca”, Minh Tuyết đã phải suy nghĩ và bàn bạc với ekip của mình khá
nhiều. Đây là format khá thú vị, chưa từng xuất hiện ở Việt Nam và hy
vọng sẽ nhận được sự đón nhận của quí vị khán giả”, nữ ca sỹ chia sẻ.
Với format này, Minh Tuyết sẽ cùng hợp
tác với nam ca sỹ Noo Phước Thịnh trong vai trò giám khảo và huấn luyện
viên. Khán giả không khỏi ngạc nhiên vì sự kết hợp này vì chưa bao giờ
Minh Tuyết và Noo Phước Thịnh đứng chung sân khấu. Đây có thể xem là
quyết định mang tính bước ngoặt đối với cả hai.
Đối với Minh Tuyết, cô cảm thấy rất hào
hứng với sự kết hợp này. “Noo là một trong những nam ca sỹ nổi tiếng
nhất của Việt Nam hiện nay với lượng fan đông đảo.
Minh Tuyết thường theo dõi thông tin
trên báo chí, facebook và thấy rằng Noo tuy còn trẻ nhưng đã xây dựng vị
trí vững vàng trong làng giải trí Việt Nam. Sự kết hợp của Minh Tuyết
với Noo Phước Thịnh chắc chắn sẽ là một điều mới mẻ đối với khán giả
truyền hình”.
Video Cẩm Ly biến hoá lạ lẫm khó tin:
Nói
về sự chuẩn bị cho lần xuất hiện này, nữ ca sỹ hải ngoại cho biết cô
khá lo lắng trong thời gian đầu vì chưa có ekip hoàn chỉnh tại Việt Nam.
Chính vì vậy cô không ít lần bay về nước để xây dựng một ekip hỗ trợ
cho mình từ trang phục, make up, truyền thông, … Đến thời điểm hiện tại,
mọi thứ đã dần ổn định và Minh Tuyết đã yên tâm hơn để tập trung hoàn
toàn vào chuyên môn.
Về phần trang phục, Minh Tuyết cùng mọi
người lên ý tưởng cho từng lần xuất hiện, sao cho phù hợp và đẹp nhất có
thể. Minh Tuyết quan niệm rằng một bộ trang phục được chuẩn bị kỹ lưỡng
và hợp sắc vóc sẽ tạo thêm tự tin, thoải mái và gần gũi trên sân khấu.
Nhất là đây là lần đầu tiên Minh Tuyết xuất hiện trên sóng truyền hình.
Một điều đặc biệt trong chương trình
“Tuyệt đỉnh song ca” là lần đầu tiên đôi song ca nổi tiếng một thời Cẩm
Ly – Minh Tuyết sẽ ở hai đầu “chiến tuyến”. Ít ai ngờ rằng, hai chị em
thân thiết sẽ phải làm đối thủ của nhau trong một chương trình truyền
hình.
“Quyết định góp mặt trong “Tuyệt đỉnh
song ca” lần này, Minh Tuyết đã hủy bỏ khá nhiều show diễn tại nước
ngoài để tập trung cho chương trình. Minh Tuyết hy vọng sau chương trình
này mình sẽ đến gần hơn với khán giả Việt Nam.
“Phía trước còn nhiều điều thú vị nhưng
cũng không ít thử thách. Lần đầu tiên ở vai trò giám khảo một cuộc thi
lớn tạo cho Minh Tuyết khá nhiều áp lực nhưng sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã
giúp Minh Tuyết tự tin hơn rất nhiều”, nữ ca sỹ nói thêm.
Trung Ngạn
Công bố những dự án thế chấp ngân hàng
Thứ Năm, 16/06/2016, 19:47:02
Dự án chung cư Bảy Hiền Tower, công trình chưa nghiệm thu nhưng vẫn cho người mua căn hộ vào ở.
“Phải
công bố thông tin thế chấp của các dự án tại các ngân hàng để khách
hàng lựa chọn”, đó là kiến nghị của nhiều chuyên gia tại hội thảo “Bảo
vệ quyền lợi người mua nhà, minh bạch hóa thị trường Bất động sản” vừa
được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.
Theo
tiến sĩ (TS) Bùi Quang Tín, Trường đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh,
hiện nay, khi mua căn hộ chung cư, khách hàng thường gặp các rủi ro
như: Chủ đầu tư đem toàn bộ dự án thế chấp cho khoản vay tại ngân hàng
để lấy tiền thực hiện dự án rồi dùng tiếp các căn hộ đã thế chấp tại
ngân hàng để tiếp tục bảo lãnh cho một đối tượng khác vay tiền ngân
hàng; người mua căn hộ tiếp tục thế chấp căn hộ đã được thế chấp để vay
vốn (như dự án The Harmona, quận Tân Bình); công trình chưa được
nghiệm thu nhưng vẫn cho dân vào ở (dự án Bảy Hiền Tower); dự án bị
kiện ra tòa do chủ đầu tư không trả được nợ ngân hàng (dự án Ruby Land,
quận Tân Phú)... Với các dự án này, khách hàng phải đối mặt với nguy cơ
sẽ không được cấp “sổ hồng” khi mà họ đã hoàn tất nghĩa vụ trả tiền
cho chủ đầu tư dự án.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng, chủ đầu tư lẫn bên môi giới bất động sản
(BĐS) vi phạm không thực hiện các quy định pháp luật như bán sản phẩm
khi chưa đủ điều kiện, không thông báo với Sở Xây dựng. Chủ đầu tư đưa
ra thanh toán theo tiến độ xây dựng rất chung chung, chưa gắn với bản
kiểm tra toàn hạng mục, chưa gắn với việc thông báo cho người mua về
văn bản này. Thậm chí, có trường hợp bên môi giới mua lại các sản phẩm
chưa bán hết của chủ đầu tư, sau đó đứng ra khởi động thi công lại và
“tự phong” là chủ đầu tư rồi bán lại cho người mua nhà theo hợp đồng
mua bán. Hiện, pháp luật chưa có quy định để chống việc chủ đầu tư bán
một nhà ở cho nhiều người. Do vậy, nếu chủ đầu tư cố ý bán một sản phẩm
cho nhiều người thì cơ quan quản lý không biết, người mua nhà cũng
không thể biết. Đây là lỗ hổng pháp lý cần phải lấp kín.
Cũng theo TS Bùi Quang Tín, để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, trách
nhiệm không chỉ có chủ đầu tư, ngân hàng mà còn cả cơ quan chức năng
và chính bản thân khách hàng. Bởi, về mặt lý thuyết, hệ thống pháp luật
Việt Nam đã có đầy đủ các điều khoản quy định trong việc mua bán căn
hộ hình thành trong tương lai giữa chủ đầu tư và khách hàng; giao dịch
tín dụng giữa ngân hàng và khách hàng nhằm bảo vệ quyền lợi của người
mua nhà và các bên liên quan. Các ngân hàng cũng có những quy định rất
chặt chẽ về quy trình cấp tín dụng cho khách hàng từ khâu tiếp xúc
khách hàng đến khâu giải ngân và giám sát sau khi cấp tín dụng. Tuy
nhiên, để xảy ra tình trạng như một số chung cư vừa qua là do lỗ hổng từ
khâu quản lý, giám sát và đạo đức kinh doanh. Để bảo vệ quyền lợi của
mình trước những lỗ hổng pháp lý thì người mua nhà nên tham khảo các
nguồn thông tin từ Sở Xây dựng để biết dự án có đủ điều kiện được bán.
Khách hàng cũng cần thông qua chủ đầu tư, xác nhận thông tin với ngân
hàng để biết tài sản có bị mang đi thế chấp bởi cá nhân, tổ chức hoặc
xem các văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán của Sở Xây dựng.
Ngoài ra, khi thực hiện mua bán căn hộ chung cư, khách hàng phải tìm
hiểu kỹ lưỡng về chủ đầu tư, lịch sử xây dựng, tình hình tài chính… Yêu
cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin và chứng minh dự án được ngân hàng
bảo lãnh nghĩa vụ tài chính và đọc kỹ các điều khoản hợp đồng…
Với vai trò quản lý nhà nước, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP
Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng cho biết, sẽ kiểm soát chặt việc thế
chấp dự án của chủ đầu tư; chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai thành phố
công khai thông tin thế chấp dự án của các dự án để khách hàng biết
thông tin dự án đang thế chấp tại ngân hàng nào? Thế chấp bao nhiêu? Đã
giải chấp chưa? Giải chấp toàn phần hay một phần tài sản...
Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh Trần Trọng Tuấn nhìn nhận, xảy ra
những hiện tượng trên là do năng lực của những nhà đầu tư không chuyên
nghiệp, thiếu hiểu biết về cách phát triển dự án, cách triển khai và
chăm sóc khách hàng dẫn đến sự tùy tiện, vi phạm từ quá trình xây dựng
đến bàn giao nhà, quản lý, vận hành chung cư. Đặc biệt, việc thực thi
pháp luật còn có những lúc chưa nghiêm, chưa phát hiện xử lý kịp thời,
trình độ quản lý cũng chưa ngang tầm với đô thị, điều kiện phương tiện
cả bộ máy vẫn chưa hoàn thiện. Thành phố sẽ xử lý nghiêm các sai phạm,
kể cả cán bộ, công chức liên quan, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của người mua nhà. Sở Xây dựng đã tham mưu UBND thành phố thành lập
tổ công tác để giải quyết vướng mắc kịp thời tại các dự án, xử lý các
chủ đầu tư sai phạm.
Phó Cục trưởng Quản lý nhà (Bộ Xây dựng) Nguyễn Mạnh Khởi cho rằng,
để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thì cần phải xem xét rõ trách
nhiệm của các bên liên quan, phải hoàn thiện luật pháp, khi đã xác định
sai phạm thì cần phải xử lý nghiêm sai phạm và minh bạch hơn nữa các
thông tin về dự án BĐS. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang xây dựng thông tư về
minh bạch hóa thị trường BĐS. Khi thông tư hoàn thành, các thông tin
về số lượng bao nhiêu dự án đang triển khai, bán như thế nào, pháp lý
ra sao, dự án thế chấp như thế nào... đều được công khai để người dân
được biết và quyết định có mua BĐS ở dự án đó hay không. Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định chủ đầu tư
phải công khai những thông tin bắt buộc về dự án trên trang web doanh
nghiệp hay sàn giao dịch. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều chủ đầu
tư thực hiện không đầy đủ, thậm chí không thực hiện. Chính vì vậy,
người mua nhà rất khó tiếp cận được những thông tin chính thức về dự
án. Các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng đến nay vẫn
chưa thực hiện đúng việc công khai thông tin BĐS. Hiện nay, theo Luật
Nhà ở 2014, UBND tỉnh công khai thông tin dự án trên trang web. Nghị
định 99/2015 quy định Sở Xây dựng công khai dự án đủ điều kiện huy động
vốn, được bán. Tuy nhiên người dân rất khó tìm kiếm những thông tin
này.
Luật sư Trần Đức Phượng
Vũ Nguyên
TQ cảnh báo Tổng thống Obama chớ gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma
Tổng thống Obama đã nhiều lần gặp Đức Đạt Lai Lạt ma,
vị lãnh tụ tinh thần được nhân dân Tây Tạng tôn sùng, và gọi ông là một
người bạn tốt.
Chia sẻ
Trung Quốc hôm 14/6 cảnh báo Tổng thống Obama chớ gặp Đức Đạt Lai Lạt
ma và nói rằng làm như vậy có thể phương hại tới sự tin tưởng giữa hai
nước.
Cuộc gặp gỡ được ấn định cho ngày 15/6, sẽ là một cuộc gặp riêng tư
để tránh gây giận dữ cho Bắc Kinh, vốn coi Đức Đạt Lai Lạt ma là một
nhân vật đòi ly khai nguy hiểm.
Tổng thống Obama đã nhiều lần gặp Đức Đạt Lai Lạt ma, vị lãnh tụ tinh
thần được nhân dân Tây Tạng tôn sùng, và gọi ông là “một người bạn
tốt”.
Nhưng Trung Quốc lo sợ cuộc gặp sẽ đánh đi một thông điệp sai lạc đến người dân Tây Tạng.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lục Khảng, hôm 15/6
nói với các nhà báo: “Nếu cuộc gặp gỡ như vậy được tiến hành, nó sẽ
đánh đi một tín hiệu không đúng tới thế lực đòi ly khai, đòi độc lập cho
Tây Tạng, và như vậy sẽ phương hại tới sự tin tưởng và hợp tác giữa hai
nước”.
Cuộc đối thoại giữa Đức Đạt Lai Lạt ma và chính quyền trung ương Trung Quốc đã đình chỉ từ năm 2010.
Người Tây Tạng lưu vong bầu lại thủ tướng của họ vào tháng Năm vừa
rồi, và vẫn hy vọng có thể tiếp tục cuộc thảo luận với Trung Quốc về
“một giải pháp trung dung” để Tây Tạng có quyền tự trị thật sự.
Lo ngại an ninh cho EURO 2016, Pháp đe doạ cấm biểu tình
VOV.VN - Trước làn sóng biểu tình gây
bạo động tại Paris, trong bối cảnh đang diễn ra Euro 2016, ngày 15/6,
chính quyền Pháp đe dọa có thể "cấm" biểu tình.
Cuộc
tổng biểu tình do 7 công đoàn lao động tổ chức hôm thứ ba tại Paris,
theo thống kế của cảnh sát đã có khoảng 75.000-80.000 người, còn theo
các nhà tổ chức con số có thể lên tới một triệu người.
Bạo
lực đã nổ ra khi người biểu tình ném gạch đá, chai lọ về phía cảnh sát
và buộc cảnh sát Pháp phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Nhiều
người đã bị thương và nhiều công trình, nặng nề nhất là Bệnh viện nhi
Necker đã bị hỏng hóc do người biểu tình phá hoại.
Lo ngại bạo loạn EURO gia tăng, chính quyền Pháp "cấm" biểu tình. (Ảnh: Getty)
Các
bến tàu điện ngầm tại những điểm mà đoàn biểu tình đi qua cũng bị phong
tỏa và nhiều hành khách cũng vô tình trở thành nạn nhân của gạch đá và
hơi cay.
Sau
vụ việc nghiêm trọng này, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố
không cho phép biểu tình nếu đoàn biểu tình không đảm bảo giữ gìn tài
sản và an toàn cho mọi người. Và theo ông Hollande, hiện điều này không
được đảm bảo, nên chính quyền Pháp sẽ xem xét và cấm một số trường hợp
xin biểu tình.
Trước
đó, Thủ tướng Pháp Manuel Valls khẳng định: "Tôi đã yêu cầu Tổng công
đoàn lao động CGT không tổ chức những kiểu biểu tình như thế này tại
Paris".
VOV.VN - Một lần nữa bao loạn tại EURO 2016 tiếp tục diễn ra và buộc cảnh sát Pháp phải sử dụng súng hơi cay.
Cảnh
sát trưởng Paris - Michel Cadot chỉ rõ có khoảng 1.000 kẻ gây rối trong
các đám biểu tình và theo ông, đến khi kết thúc biểu tình, có một nhóm
từ 100-200 người biểu tình của công đoàn CGT cũng tham gia vào các hành
động bạo lực".
Trước
làn sóng bạo lực trong biểu tình, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, Chủ
tịch đảng Những người Cộng hòa cánh hữu đã tuyên bố phía CGT phải đảm
bảo trách nhiệm dân sự.
Phản
ứng lại, phía công đoàn CGT tuyên bố những cáo buộc của chính phủ là
không thể chấp nhận được. CGT cho rằng các cơ quan chính phủ, đứng đầu
là Thủ tướng Manuel Valls, phải có trách nhiệm hàng đầu đảm bảo an toàn
và trật tự.
Tối
15/6, Tổng thư ký Công đoàn CGT Philippe Martinez tuyên bố vẫn giữ lịch
tổ chức biểu tình vào các ngày mà họ gọi là "ngày hành động" 23 và
28/6. Ông khẳng định yêu cầu của những người biểu tình là dỡ bỏ việc
thảo luận tại Thượng viện về dự luật lao động và yêu cầu chính phủ phải
lắng nghe.
VOV.VN - Cảnh sát Pháp đã phải
dùng hơi cay để trấn áp cuộc hỗn chiến giữa CĐV Anh và người dân bản địa
Marseille, sau đó là CĐV Nga.
Tổng
thư ký tổ chức Sức mạnh Công nhân Jean-Claude Mailly cũng tuyên bố
không thể hiểu nổi nếu một chính quyền cánh tả có thể cấm các cuộc biểu
tình do các nghiệp đoàn tổ chức. Liên đoàn các công đoàn phản đối luật
lao động đã yêu cầu chính phủ đảm bảo những điều kiện tốt nhất để họ
thực hiện quyền được biểu tình.
Tình
hình này cho thấy các cuộc tranh cãi có nguy cơ tiếp tục gia tăng và
trong bối cảnh phải đảm bảo nhiệm vụ "kép" là đảm bảo an ninh cho Euro
2016, đối phó với nguy cơ khủng bố sau vụ chiến binh IS sát hại hai vợ
chồng cảnh sát tại ngoại ô Paris, lực lượng cảnh sát Pháp đang phải căng
hết sức mình./.
Thùy Vân/VOV – Paris
Tin tặc Nga tiếp cận nhiều thông tin dùng để chống lại ông Trump
Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump.
Chia sẻ
Ủy ban Đảng Dân chủ Toàn quốc (DNC) hôm thứ Ba cho biết mạng máy tính
của họ đã bị các tin tặc của chính phủ Nga xâm nhập, và họ đã truy cập
những thông tin được dùng để chống lại ứng cử viên sắp được Đảng Cộng
hòa đề cử tổng thống, Donald Trump.
Chủ tịch DNC Debbie Wasserman Schultz mô tả vụ việc là "nghiêm trọng"
và cho biết Ủy ban đã nhanh chóng "trục xuất những kẻ xâm nhập và bảo
mật mạng máy tính của chúng tôi" với sự giúp đỡ của công ty an ninh mạng
CrowdStrike.
DNC cho biết vụ tấn công tin tặc này - được báo The Washington Post loan tin đầu tiên - dường như không dẫn tới những thông tin tài chính hoặc thông tin cá nhân nào.
Tờ báo dẫn lời những quan chức của Ủy ban và những chuyên gia an ninh
cho biết những tin tặc đã truy cập được tất cả những email và những cuộc
trò chuyện, và vào được mạng máy tính của DNC suốt khoảng một năm.
Nghị sĩ Đảng Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ
cho biết ông sẽ không nêu cụ thể chi tiết vụ việc, nhưng nói rằng việc
Nga nhắm mục tiêu tấn công là điều nên được dự liệu.
Ông nói: "Dù tôi không thể đi vào chi tiết cụ thể của bất kỳ vụ tấn
công hay vụ xâm nhập nào, trong bối cảnh mối quan hệ ngày càng mang tính
đối đầu của chúng ta với Nga sau khi họ xâm lược Ukraine, chúng ta phải
dự liệu rằng Nga sẽ nhắm mục tiêu tấn công không ngừng vào những tổ
chức của chúng ta - và sẽ tấn công hành công những tổ chức nào không
được phòng vệ kỹ càng."
Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Nga nói với tờ báo rằng ông ta không hay biết gì về vụ xâm nhập.
Trung Quốc bỏ tù vợ con Chu Vĩnh Khang vì nhận hối lộ
Ông Chu Vĩnh Khang bị kết án tù chung thân vào năm 2015
Vợ và con của ông Chu Vĩnh Khang, cựu Uỷ
viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bị phạt tù lần
lượt 9 và 18 năm vì tội nhận hối lộ và kinh doanh bất hợp pháp.
Toà án tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) ngày 15.6 kết án Zhou Bin (Chu Bân), con trai của Chu Vĩnh Khang, 18 năm tù giam vì tội nhận hối lộ và kinh doanh bất hợp pháp, theo Tân Hoa xã.
Chu Bân (44 tuổi) cũng bị phạt 350,2 triệu nhân dân tệ (tương đương
53 triệu USD). Toàn bộ số tài sản bất hợp pháp của ông này cũng bị sung
công. Theo Tân Hoa xã, Chu Bân và cha là Chu Vĩnh Khang trục lợi từ
chức vụ của ông Khang, từng là Bộ trưởng Bộ Công an. Cha con ông Bân đã
nhận số tài sản có giá trị lên tới 98 triệu nhân dân tệ.
Ngoài ra, ông Bân còn liên kết với những người khác, dùng sức ảnh
hưởng của cha để thu lợi thêm số tài sản 124 triệu nhân dân tệ. Bên cạnh
đó, ông Bân còn vi phạm quy định nhà nước khi kinh doanh các mặt hàng
cấm, gây rối loạn trật tự thị trường.
Reuters hôm qua 1.1 dẫn nguồn từ truyền thông Trung Quốc đưa tin nhà
chức trách nước này đang tiến hành điều tra nghi án trục lợi bất chính
nhằm vào bà Lý Tiểu Mai, từng là người tình của Chu Vĩnh Khang.
Chu Bân từng bị truy nã nhưng trốn sang Mỹ vào năm 2013, theo
Reuters. Ông này quay lại Trung Quốc sau khi thoả thuận với chính quyền
nước này. Tuy nhiên không rõ ông có thuê luật sư hay không.
Vợ hai của Chu Vĩnh Khang là bà Jia Xiaoye (Giả Hiểu Diệp - 47
tuổi) cũng bị tuyên 9 năm tù và bị phạt 1 triệu nhân dân tệ (150.000
USD) vì nhận hối lộ. Bà Diệp là cựu phóng viên truyền hình, kết hôn với
ông Chu Vĩnh Khang sau khi người vợ đầu của ông qua đời trong một tai
nạn xe hơi hơn một thập niên trước, theo Wall Street Journal. Bà Diệp cũng thông báo sẽ không kháng án.
Chu Vĩnh Khang là một trong số những nhân vật quyền lực bị “ngã ngựa” trong chiến dịch “đả hổ diệt ruồi”
của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tháng 7.2014, Uỷ ban trung ương
đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo quyết định điều tra đối với ông Chu
Vĩnh Khang. Ông Chu sau đó bị khai trừ đảng vào tháng 12.2014.
Đến ngày 11.6.2015, ông Chu Vĩnh Khang bị kết án tù chung thân vì tội nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và cố ý làm lộ bí mật nhà nước.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh vừa trúng cử Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% phiếu bầu, theo Báo Đà Nẵng.
HĐND TP Đà Nẵng khóa 9 vừa có cuộc họp lần thứ nhất sáng thứ Năm 16/6.
Tại
đó, các đại biểu đã bầu ông Xuân Anh với 100% số người tham dự tán
thành. Ông kế nhiệm ông Trần Thọ, người đã thôi chức Bí thư Thành ủy từ
trước Đại hội Đảng 12.
Thực ra việc bí thư thành ủy kiêm nhiệm lãnh đạo Hội đồng Nhân dân là thông lệ nên con số tán thành tuyệt đối gây bất ngờ.
Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa 8 tiếp tục giữ chức vụ này trong khóa 9.
Tại
kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng cũng đã bầu ông Huỳnh Đức Thơ tiếp tục giữ chức
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ 100% phiếu bầu.
Các phó chủ tịch là Đặng Việt Dũng, Hồ Kỳ Minh, Nguyễn Ngọc Tuấn và Trần Văn Miên.
'Xem xét bãi nhiệm người thiếu trách nhiệm'
Trong phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất HĐND, ông Nguyễn Xuân Anh yêu cầu các đại biểu 'sâu sát hơn'.
Cơ
quan ngôn luận của Thành ủy Đà Nẵng dẫn lời ông nói: “Chủ đề tiếp xúc
cử tri phải là những vấn đề trọng tâm về thời sự, có ý nghĩa chính
trị-xã hội đối với địa phương, những vấn đề bức xúc đang được cử tri
quan tâm."
Ông cũng cam kết “HĐND thành phố sẽ ... có hình thức xử
lý phù hợp, thậm chí xem xét bãi nhiệm đối với những vị lãnh đạo thiếu
tinh thần trách nhiệm, lạm quyền, tham nhũng, trực tiếp hoặc để cán bộ
cấp dưới gây khó khăn, trục lợi từ người dân và doanh nghiệp”.
Ông Nguyễn Xuân Anh, sinh năm 1976, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN.
Ông là một trong hai bí thư tỉnh thành trẻ nhất nước, nhậm chức bí thư từ tháng 10/2015.
Ông là con trai cả của ông Nguyễn Văn Chi, cựu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa X.
Tạm giữ hai tàu chở hơn 100 tấn dầu không rõ nguồn gốc
Hai tàu chở dầu không rõ nguồn gốc bị công an phát hiện
Hai tàu chở dầu các loại bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra vì chủ tàu không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.
Ngày 16.6, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tạm giữ hai tàu chở dầu không rõ nguồn gốc.
Trước đó, trưa 14.6, Cảnh sát hình sự
Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an TP.Cam Ranh kiểm tra hai tàu
đang neo tại vịnh Cam Ranh (cách bờ thuộc khu vực thôn Bình Lập, xã Cam
Lập TP.Cam Ranh khoảng 100 m), gồm tàu sắt Việt Hưng, đăng ký số hiệu
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu BV 0379 và một tàu gỗ không số hiệu.
Lực lượng chức năng lấy mẫu dầu để kiểm tra Ảnh: Chung Huy
Lực lượng chức năng phát hiện hai tàu nói trên có số lượng lớn dầu.
Ông Trần Văn Thuấn (47 tuổi, tạm trú tại
xã Cam Lập) đứng ra nhận là chủ hai tàu chở dầu này. Tuy nhiên, ông này
không xuất trình được các giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc số
dầu trên.
Chưa có con số cụ thể về số lượng dầu trên hai tàu, nhưng bước đầu, cơ quan công an ước tính "hơn 100 tấn dầu các loại".
Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công
an TP.Cam Ranh đang tiến hành kiểm kê số lượng dầu nối trên, đồng thời
điều tra, xử lý vụ việc.
Nguyễn Chung
Ba cơ quan phải trả lời vì sao ông trùm Minh 'Sâm' được nhận án nhẹ
Phó
thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu Bộ Công an rà soát quá trình điều tra,
toà án và VKS xem xét lại việc xét xử vụ án Minh "Sâm" và các đồng
phạm.
Theo Văn phòng Chính phủ, thời gian qua các phương tiện truyền thông
đưa nhiều tin bài phản ánh việc Nguyễn Ngọc Minh (Minh "Sâm") cùng đồng
bọn là đối tượng "xã hội đen" bị TAND tỉnh Bắc Ninh đưa ra xét xử hình
sự sơ thẩm ngày 1/6 với mức án thấp. Thông tin báo chí và dư luận xã hội
không đồng tình.
Do đó, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống
tội phạm của Chính phủ vừa đề nghị Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng
VKSTC xem xét kết quả việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án để giải quyết
tiếp theo trình tự tố tụng phúc thẩm đúng pháp luật, xử lý nghiêm tội
phạm.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo kiểm tra quá trình điều tra vụ án, sớm báo cáo kết quả lên Thủ tướng.
Cáo trạng VKSND Bắc Ninh xác định trong khoảng thời gian từ tháng
6/2012 đến tháng 5/2014, Công ty TNHH Đại An do Minh "Sâm" làm giám đốc
đã xây dựng chợ Phù Khê Đông (hay còn gọi là Đồng Bèo) và chợ Phù Khê
Thượng theo dự án được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt. Ngoài ra, Minh
“Sâm” cũng xây thêm khu chợ Tiến Bào.
Sau khi các chợ này đi vào hoạt động, Minh không làm văn bản, tờ trình
tới các cơ quan nhà nước phê duyệt nội quy, quy chế hoạt động và mức thu
phí của chợ mà đã tự ý thành lập ban quản lý chợ và tự đề ra các quy
định nộp phí bến bãi, phí công nông.
Minh "Sâm" chỉ đạo và phân công nhân viên thu phí bắt buộc đối với các
xe gỗ đi vào ba chợ nói trên hoặc tuyến đường Nguyễn Văn Cừ. Nếu lái xe
hoặc chủ gỗ nào không chịu nộp tiền thì sẽ không cho dừng, đỗ để đưa
hàng xuống hoặc không được đi vào đường Nguyễn Văn Cừ, nếu chống đối sẽ
bị dằn mặt.
Với hành vi đó, từ năm 2012 đến tháng 8/2014, Minh "sâm" cùng đồng bọn đã cưỡng đoạt được gần 200 triệu đồng của nhiều người.
Ngày 2/6 TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt Minh "Sâm" mức án chỉ 24 tháng tù, 9 người liên quan lĩnh mức án thấp.
Theo Pháp luật TP HCM
Bắt nguyên Giám đốc Công ty Nông thủy sản Tây Nam
Chiều 16.6, Cơ quan ANĐT, Công an
TP.Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm
giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân.
Nhân (39 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây
Nam (có trụ sở tại tỉnh Hậu Giang) bị bắt để làm rõ hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản.
Trước đó Cơ quan ANĐT cũng đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT,
Chi nhánh Cần Thơ (gọi tắt là ngân hàng).
Theo Cơ quan điều tra, năm 2010 Chính phủ đã ban hành Quyết định 63 về
chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản,
thủy sản. Theo đó, các doanh nghiệp có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ
nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân sẽ
được nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% từ năm thứ 3
trở đi.
Lợi dụng chính sách này, Nhân đã làm hồ sơ vay gói tín dụng có hỗ
trợ lãi suất trên. Sau khi vay được hàng trăm tỉ đồng, Nhân đã sử
dụng nguồn vay không đúng mục đích gây thất thoát cho Nhà nước hàng trăm
tỉ đồng.
Cụ thể để ‘’tiếp cận’’ nguồn vay trên cùng với sự ‘’tiếp sức",
Nhân đã đem tài sản thế chấp là siêu thị Citimart mà Công ty Tây Nam
vừa trúng đấu giá với giá 104 tỉ đồng. Sau khi làm thủ tục vay đã được
một đơn vị thẩm định định giá trên 333 tỉ đồng do vậy Nhân đã được cho
vay trong gói gói ưu đãi với số tiền 289 tỉ đồng (đã giải ngân 259
tỉ đồng với lãi suốt ưu đãi theo Quyết định 63 của Chính phủ).
Đến nay, Cơ quan điều tra đã xác định, trong số 259 tỉ được ngân
hàng giải ngân, Nhân đã chuyển hàng trăm tỉ đồng vào tài tài khoản của
Công ty TNHH Tân Tiến do ông Phạm Tường Thi làm đại diện, theo hợp đồng
cung cấp thiết bị được ký kết giữa Công ty Tây Nam với liên danh gồm:
Công ty Tân Tiến, Công ty CP QBI (TP.HCM) và Công ty TNHH MTV Cơ điện
lạnh Huy Hoàng (TP.HCM).
Điều đáng nói, sau khi được chuyển tiền vào tài khoản để cung cấp
thiết bị cho ‘’dự án’’ của Nhân, Công ty Tân Tiến gửi tiết kiệm ngược
lại chính ngân hàng 14 lần để hưởng lãi suất 9% /năm, thu lợi số tiền
gần 1 tỉ đồng.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn làm rõ ngoài số tiền được gởi ngược
vào để lấy lãi, Công ty Tân Tiến còn dùng số tiền gần 58 tỉ đồng để
mua miếng đất trúng đấu giá tại đường Nguyễn Trãi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần
Thơ; dùng 1,9 tỉ đồng để xây dựng các công trình cá nhân của ông Nhân
như: biệt thự trong khu dân cư 91B, công trình số 51 và 78 đường Nguyễn
Trãi, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ. Số tiền còn lại trên 33 tỉ đồng được Công ty
Tân Tiến dùng vào việc trả lương nhân viên, mua xe chở công nhân, xe
lu, tiếp khách…
Cũng theo Cơ quan điều tra, nếu tính từ tháng 1.2012, khi ông Nhân
được ngân hàng giải ngân gói vay ưu đãi đến khi bị phát hiện gói vay
sai mục đích (năm 2014), ông Nhân đã hưởng lợi từ lãi suất ưu đãi với
số tiền trên 60 tỉ đồng. Sau khi bị Hội sở Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam
phát hiện sai phạm đã yêu cầu Chi nhánh ngân hàng trực thuộc tại Cần Thơ
phải tổ chức thu hồi lại số tiền trên, đồng thời chuyển gói vay ưu đãi
lãi suất 0% sang gói vay thương mại để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên đến
nay, ông Nhân chỉ mới ‘’khắc phục’’ được 2 tỉ đồng.
Theo Cơ quan điều tra, với 259 tỉ đồng mà ông Nhân được ngân hàng
cho vay sai đối tượng, đến nay nếu tính cả vốn và lãi vay theo lãi suất
thương mại từ chỉ đạo của Hội sở Ngân hàng NN-PTNN (năm 2014), thì số
tiền ông Nhân còn nợ tiền vay và lãi đã lên đến hơn 359 tỉ đồng.
Theo đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, theo tinh
thần của Quyết định số 63, năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ thì Công ty
Tây Nam đã vay tiền, ký những hợp đồng với Công ty Tân Tiến nhằm sử
dụng nguồn tiền này không đúng mục đích. Còn phía ngân hàng đã phát vay
sai đối tượng vì doanh nghiệp này không ký và thực hiện hợp đồng tiêu
thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân.
Chiều 16.6, đại tá Bùi Trọng Thế, Thủ trưởng Cơ quan
ANĐT, Công an TP.Cần Thơ cho biết, Cơ quan ANĐT cũng vừa tống đạt quyết
định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Tường Thi (36 tuổi),
ngụ P.Thới Bình, cùng Q.Ninh Kiều, Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến, để
làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định Thi là đồng phạm giúp sức
tích cực để Nhân thực hiện hành vi lừa đảo nhằm trục lợi số tiền vay lãi
suất ưu đãi từ ngân hàng.
Mai Trâm
Gần 3.000 du khách mắc kẹt trên đảo Cô Tô do thời tiết xấu
16:06 16/06/2016
Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân
huyện Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết khoảng 8 giờ ngày 16/6, huyện đã tổ
chức đưa hơn 1.000 du khách vào đất liền an toàn.
Bộ Tư lệnh Hải Quân bố trí tàu đưa khách du lịch từ Cô Tô về đất liền. (Ảnh: Thu Báu/TTXVN)
Từ 10 giờ cùng ngày, khi thời tiết ổn
định, huyện Cô Tô huy động 20 phương tiện hoạt động hết công suất để đưa
những du khách còn mắc kẹt trên đảo về đất liền an toàn.
Dự kiến trong chiều 16/6, hơn 2.800 khách còn mắc kẹt trên đảo sẽ được đưa vào đất liền an toàn.
Ông Lê Hồng Thắng, Giám đốc Cảng vụ
Đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết, tạm thời không cấp phép cho các
tàu đi từ cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn ra các đảo khác; tập trung phương
tiện đưa người mắc kẹt từ đảo Cô Tô về đất liền.
Trước đó, sáng 15/6, do gió to, sóng
lớn, Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh đã ra lệnh cấm tàu không được
chở khách từ Cô Tô vào đất liền và ngược lại.
Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô có công văn
đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra tàu bè,
không để cho các tàu chở khách về đất liền; đồng thời yêu cầu các chủ cơ
sở lưu trú, ăn uống, các cơ sở du lịch đảm bảo các điều kiện ăn, nghỉ
tốt nhất dành cho du khách phải nghỉ lại đảo Cô Tô, hỗ trợ kinh phí ăn
nghỉ cho những người khó khăn về kinh tế, đảm bảo các điều kiện tốt nhất
để du khách yên tâm ở lại chờ thời tiết thuận lợi.
Nguồn: Nguyễn Hoàng/TTXVN
Vớt được vật thể nghi là trục lốp máy bay SU-30MK2
Chiều 16/6, Thứ trưởng Bộ GTVT
Nguyễn Nhật đã cùng đoàn công tác của Bộ đã tới thị xã Cửa Lò để tăng
cường lực lượng phối hợp với Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn Bộ Quốc Phòng
trong công tác tìm kiếm Phi công và chiếc máy bay Su-30MK2 đang mất tích
trên biển.
Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham
mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Nhiệm vụ quan trọng nhất
lúc này và phải tập trung tìm kiếm Thượng tá phi công Trần Quang Khải
cũng như chiếc máy bay còn đang mất tích.
Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã tham gia cuộc
họp ban chỉ đạo công tác tìm kiếm cùng với Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn.
Theo đó, phương án tìm kiếm Thượng tá phi công Trần Quang Khải và chiếc
tiêm kích Su30-MK2 số hiệu 8585 được mở rộng thêm phạm vi tập trung về
phía Bắc kéo dài tư vùng biển tỉnh Ninh Bình đến Hà Tĩnh.
Khu vực tìm kiếm chia làm 3 khu vực với
các mũi gồm: mũi gần sát bờ do Quân khu 4, lực lượng bộ đội Biên phòng
Nghệ An tìm kiếm, khu vực 2 phạm vi cách bờ từ 70-90km sẽ do lực lượng
cảnh sát biển và hải quân tìm kiếm; khu vực xa bờ sẽ do 2 tàu xa bờ từ
trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng điều ra.
Bộ GTVT cũng điều động thêm 1 tàu xa bờ
hỗ trợ công tác tìm kiếm. Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu Cục hành không Việt
Nam, Tổng công ty Quản lý bay VN (VATM), Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu
nạn Hàng không cử cán bộ và tăng cường thiết bị vào hỗ trợ lực lượng
tìm kiếm.
Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã tham gia cuộc
họp ban chỉ đạo công tác tìm kiếm cùng với Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn
vào chiều 16/6 tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An.
Hiện nay do thời tiết thay đổi, nên
hướng gió và luồng chảy của nước biển cũng đã có sự thay đổi so với 2
ngày trước. Chính vì vậy phương án tìm kiếm được triển khai theo hướng
tập trung ra vùng biển phía Bắc. Đây cũng là hướng phát hiện thấy những
dấu hiệu như: áo phao, dù trôi dạt trên mặt biển.
Đáng chú ý, vào cuối giờ chiều Đại tá
Nguyễn Văn Tư - Đại diện lực lượng tìm kiếm Cảnh sát biển Việt Nam đã
thông tin về việc một tàu cứu hộ của cảnh sát biển đã trục vớt được một
vật thể nghi là trục lốp trước của chiếc tiêm kích SU-30MK2. Hiện Ban
chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã cử một số tàu và các thiết bị dò tìm tới khu
vực phát hiện để tiếp tục tìm kiếm.
Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm trên vùng biển Nghệ An (Ảnh: Trần Ngọc)
Trước đó vào chiều cùng ngày, Trung tá Bùi Đình Hậu - Phó Trung đoàn
trưởng Trung đoàn 923 thuộc sư 371 của Quân chủng phòng không không quân
cho biết, máy bay dò tìm báo về có phát hiện vật giống với áo phao trôi
dạt ở phía vùng biển Đông Bắc.
Tuy nhiên Trung tá Hậu cho biết, hiện chưa xác nhận đây có đúng là áo
phao của máy bay hay không. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang kiểm tra
và tích cực tìm kiếm phi công Khải cùng chiếc máy bay mất tích.
Trong khi đó, trao đổi với PV Dân trí lúc 16h30 ngày 16/6, Thượng tá
Phạm Văn Xuân - Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết, vẫn chưa có thông tin
nào xác nhận về vật giống với áo phao này. "Hiện vẫn chưa có thông tin
chi về chiếc áo phao cả. Nếu có thông tin chúng tôi sẽ thông báo",
Thượng tá Xuân nói.
Các máy may đang tổ chức tìm kiếm trên vùng biển Nghệ An (Ảnh: Trần Ngọc)
16h50 chiều 16/6, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã có mặt tại Sở Chỉ
huy tiền phương ở thị xã Cửa Lò, cùng họp với Thượng tướng Võ Văn Tuấn
để chỉ đạo việc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn phi công Khải và máy bay mất
tích.
Ngay trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa có công điện hoả tốc số
17 về việc hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn phi công của máy bay quân sự
Su-30MK2 đến các lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn,
các huyện ven biển, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
tỉnh. Theo đó, ông Đường yêu cầu các đơn vị thông báo cho các phương
tiện, tàu thuyền đang hoạt động đánh bắt cá trên vùng biển từ Thanh Hóa,
Nghệ An, Hà Tĩnh tích cực tham gia nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn phi công
Khải đang mất tích.
Trong công điện này, ông Đường cũng công bố số điện thoại nóng của Sở
Chỉ huy tiền phương tại thị xã Cửa Lò để người dân báo các thông tin
nghi vấn: 0912.574.759 - 0912.292.339 và 0383.844.729. Ông Đường cũng
cho biết, sẽ khen thưởng kịp thời cho tàu thuyền nào phát hiện và tìm
kiếm được phi công Khải.
Thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, việc tìm kiếm máy bay
và phi công mất tích đang được tiến hành hết sức khẩn trương. Lực lượng tham gia tìm kiếm gồm 1.564 người và 182 phương tiện các loại.
Như đã đưa tin, khoảng 7h30 sáng 14/6, máy bay SU-30MK2 khi đang bay
huấn luyện tại khu vực Thanh Hóa - Nghệ An thì bị mất liên lạc. Trên máy
bay khi đó có 2 phi công gồm Thượng tá Trần Quang Khải, Phó Trung đoàn
trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 và Thiếu tá Nguyễn
Hữu Cường, Phi đội trưởng.
Thiếu tá Cường đã nhảy dù thành công và sau đó được tàu ngư dân cứu
sống trên biển. Chiều qua ngày 15/6, Thiếu tá Cường đã được đưa vào đất
liền an toàn. Thượng tá Khải được cho là cũng đã bung dù song hiện vẫn
đang mất tích.
Thượng tá Khải (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) trong một bức ảnh kỷ niệm chụp trên đảo Sinh Tồn Đông - quần đảo Trường Sa.
Liên tục nhắc đến scandal tình cảm giữa mình và
đại gia Chu Đăng Khoa, Phạm Hương đã khiến dư luận không ngừng lên tiếng
mỉa mai Hà Hồ.
Phạm Hương và Hà Hồ xích mích vì đại gia Chu Đăng Khoa?
Dù chưa chính thức lên sóng nhưng show thực tế The Face
đã liên tục gây xôn xao dư luận bởi loạt thông tin hậu trường ồn ào
xoay quanh bộ ba HLV Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương và Lan Khuê. Trong đó nhận
được nhiều sự quan tâm hơn cả của cộng đồng mạng đó là tin đồn về việc
Phạm Hương cướp đại gia Chu Đăng Khoa từ tay Hà Hồ khiến mối quan hệ
giữa 2 người đẹp trở nên căng thẳng.
Sau không ít lần lên tiếng phủ nhận, mới đây nhất, Phạm Hương đã lại
một lần nữa ra mặt đính chính lại thông tin hẹn hò từ trên trời rơi
xuống này.
Theo Phạm Hương chia sẻ, chuyện cô giành bồ Hà Hồ là một thông tin đã
quá cũ, tất cả cũng chỉ là lời đồn. Hiện tại mối quan hệ chị em giữa
hai người đẹp vẫn đang rất bình thường và thoải mái, không có bất cứ mâu
thuẫn hay bất hòa nào khác. Thay vì bị soi mói quá nhiều vào đời tư rồi
vô tình vướng vào các scandal không đáng có, Phạm Hương lúc này chỉ
muốn được nhẹ nhàng cho vai trò HLV ở The Face.
Đồng thời, người đep sinh năm 1991 cũng tiếp tục thanh minh cho tin
đồn về mối quan hệ tay ba giữa mình, đại gia Chu Đăng Khoa và Hà Hồ đang
được nhen nhóm và gây tranh cãi trong lòng dư luận trong suốt nhiều
ngày qua. Cô cho biết: "Sẵn đây tôi cũng xin nói thêm một lần nữa, nhiều người bảo tôi có phải đã cướp bồ của chị Hà Hồ. Tôi không biết bạn trai chị Hà là ai cả, nên chuyện này chắc
không thể xảy ra. Với chị Hà, tôi có sự yêu quý và kính trọng. Chị Hà là
người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh, xinh đẹp. Sau bao sóng gió đã qua,
chị Hà xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Riêng tôi, một người em trong
nghề sẽ chúc phúc cho chị nếu chị có tình yêu mới".
Tưởng chừng như việc liên tục lên tiếng trước giới truyền thông và
công chúng phủ nhận về chuyện quen biết với đại gia Chu Đăng Khoa sẽ
khiến người ta bỏ qua cho tin đồn tình cảm này của Phạm Hương, thế nhưng
"cây ngay không sợ chết đứng", cô càng tỏ ra mình không liên quan đến mọi việc thì lại càng đẩy mọi nghi ngờ của dư luận lên cao.
Cũng có một số ý kiến phán đoán rằng, không ngoại trừ khả năng Phạm
Hương đang cố tình đay đi nghiến lại scandal tình tay ba này để thu hút
sự chú ý của cư dân mạng, đồng thời hòng đạt được dụng ý của mình. Rõ
ràng Phạm Hương càng nhắc, thì người ta càng nhớ, mà càng nhớ thì họ lại
càng mỉa mai Hà Hồ nhiều hơn.
Sau 2 năm tẩy chay, một số nhà lãnh đạo châu Âu và giám đốc điều hành
của các công ty đa quốc gia hàng đầu trở lại Nga tham dự Diễn đàn Kinh
tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) từ ngày 16 đến 18-6.
Hành động sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3-2014 và sự ủng hộ dành
cho phe ly khai ở miền Đông Ukraine khiến Nga bị cô lập bởi các biện
pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây, đồng thời bị loại khỏi nhóm G8 (nhóm 8 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới).
Tuy nhiên, căng thẳng trong quan hệ Nga - châu Âu đang có dấu hiệu
xuống thang, thể hiện qua sự hiện diện của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC)
Jean-Claude Juncker tại SPIEF hôm 16-6. Là quan chức EU cấp cao nhất đến
Nga kể từ sau vụ sáp nhập Crimea, ông Juncker sử dụng cơ hội này để
nhấn mạnh EU cần đối thoại với Moscow cũng như bác bỏ những chỉ trích
trong nội bộ khối về chuyến đi của ông. Dù vậy, theo AP, quan chức này
nói thêm EU vẫn ủng hộ mạnh mẽ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và cách
duy nhất để Nga thoát khỏi trừng phạt kinh tế là thực thi đầy đủ thỏa
thuận hòa bình Minsk.
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon
(trái) và Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker (giữa) tại Diễn đàn Kinh tế
Quốc tế St. Petersburg hôm 16-6Ảnh: Reuters
Thủ tướng Ý Matteo Renzi là gương mặt đáng chú ý khác xuất hiện tại
diễn đàn. Ý là đất nước chịu nhiều tổn thất khi Nga đóng cửa thị trường
với hàng hóa đến từ EU để đáp trả các lệnh trừng phạt của khối này. Giám
đốc điều hành một số tập đoàn châu Âu chịu ảnh hưởng bởi các biện pháp
trừng phạt kinh tế Nga cũng tham gia diễn đàn.
Dĩ nhiên, giới chức Nga nhân dịp này chỉ ra rằng các chính khách châu Âu
thất bại trong việc thuyết phục doanh nghiệp cắt đứt quan hệ làm ăn với
Moscow. “Với những nước áp đặt biện pháp trừng phạt, hãy để họ quyết
định cần phải làm gì để giải quyết bế tắc do chính họ tạo ra. Nhưng thế
bế tắc này đang dần biến mất. Thành phần đại biểu tại SPIEF là minh
chứng cho điều đó” - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định hôm 15-6.
Tại diễn đàn, Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin dự kiến lần lượt
gặp ông Juncker, ông Renzi và Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon.
Cố vấn chính sách ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Putin - ông Yury
Ushakov - nhấn mạnh cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Nga với ông Juncker có ý
nghĩa “rất quan trọng” và hai bên sẽ thảo luận thẳng thắn những khó khăn
hiện nay trong quan hệ Nga - EU.
Hành động sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3-2014 và sự ủng hộ dành
cho phe ly khai ở miền Đông Ukraine khiến Nga bị cô lập bởi các biện
pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây, đồng thời bị loại khỏi nhóm G8 (nhóm 8 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới).
Tuy nhiên, căng thẳng trong quan hệ Nga - châu Âu đang có dấu hiệu
xuống thang, thể hiện qua sự hiện diện của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC)
Jean-Claude Juncker tại SPIEF hôm 16-6. Là quan chức EU cấp cao nhất đến
Nga kể từ sau vụ sáp nhập Crimea, ông Juncker sử dụng cơ hội này để
nhấn mạnh EU cần đối thoại với Moscow cũng như bác bỏ những chỉ trích
trong nội bộ khối về chuyến đi của ông. Dù vậy, theo AP, quan chức này
nói thêm EU vẫn ủng hộ mạnh mẽ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và cách
duy nhất để Nga thoát khỏi trừng phạt kinh tế là thực thi đầy đủ thỏa
thuận hòa bình Minsk.
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon
(trái) và Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker (giữa) tại Diễn đàn Kinh tế
Quốc tế St. Petersburg hôm 16-6Ảnh: Reuters
Thủ tướng Ý Matteo Renzi là gương mặt đáng chú ý khác xuất hiện tại
diễn đàn. Ý là đất nước chịu nhiều tổn thất khi Nga đóng cửa thị trường
với hàng hóa đến từ EU để đáp trả các lệnh trừng phạt của khối này. Giám
đốc điều hành một số tập đoàn châu Âu chịu ảnh hưởng bởi các biện pháp
trừng phạt kinh tế Nga cũng tham gia diễn đàn.
Dĩ nhiên, giới chức Nga nhân dịp này chỉ ra rằng các chính khách châu Âu
thất bại trong việc thuyết phục doanh nghiệp cắt đứt quan hệ làm ăn với
Moscow. “Với những nước áp đặt biện pháp trừng phạt, hãy để họ quyết
định cần phải làm gì để giải quyết bế tắc do chính họ tạo ra. Nhưng thế
bế tắc này đang dần biến mất. Thành phần đại biểu tại SPIEF là minh
chứng cho điều đó” - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định hôm 15-6.
Tại diễn đàn, Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin dự kiến lần lượt
gặp ông Juncker, ông Renzi và Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon.
Cố vấn chính sách ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Putin - ông Yury
Ushakov - nhấn mạnh cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Nga với ông Juncker có ý
nghĩa “rất quan trọng” và hai bên sẽ thảo luận thẳng thắn những khó khăn
hiện nay trong quan hệ Nga - EU.
Huệ Bình
2,2% người tạm trú phải “lót tay” khi đăng ký hộ khẩu
Cập nhật: 16/06/2016 21:53
(Thanh tra)- Thông tin này được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội
Việt Nam và Nhóm Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam công bố tại hội thảo
công bố báo cáo nghiên cứu hệ thống đăng ký hộ khẩu ở Việt Nam ngày
16/6.
Toàn cảnh hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu hệ thống đăng ký hộ khẩu ở Việt Nam. Ảnh: TN
Người tạm trú gặp phải phân biệt đối xử
Khảo sát được thực hiện tại 5 tỉnh,
thành (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đắk Nông, Bình Dương) cho thấy,
có 5,8 triệu người không có hộ khẩu, trong đó hầu hết là tạm trú dài hạn
(1 năm trở lên) với 60% cư dân ở Bình Dương, 13% tại Hà Nội và TP Hồ
Chí Minh là 22%. Ngoài thiệt thòi hơn trong tiếp cận dịch vụ giáo dục, y
tế, xin việc làm, người tạm trú còn chịu thiệt khi phải đóng tiền điện
cao hơn.
Gần 60% người dân tại địa bàn khảo sát
nhận thấy quy định về hộ khẩu góp phần làm tăng tiêu cực, tham nhũng.
Nhiều người đã than phiền về những chi phí không chính thức liên quan
đến hộ khẩu (từ 2 triệu đồng trở lên), trong đó có 2,2% người tạm trú
thừa nhận từng phải “lót tay” khi đăng ký hộ khẩu. Trong khi đó, đến nay
vẫn có 53% người tạm trú muốn được chuyển sang đăng ký thường trú,
nhưng điều này không dễ.
Đáng quan tâm, người tạm trú gặp phải
phân biệt đối xử trong việc làm ở khu vực công nhưng không gặp phải
trong khu vực tư. Tuy nhiên, từ năm 2012 đến nay, không có sự khác biệt
về tiền lương giữa người có hộ khẩu và không có hộ khẩu.
Tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh
đều yêu cầu hộ khẩu bắt buộc với công chức thông thường nhưng miễn yêu
cầu này với trường hợp đặc biệt như thủ khoa, thạc sĩ, tiến sĩ loại
giỏi. “Đây là một rào cản cho những người không có hộ khẩu thành phố
muốn xin việc ở thành phố”, ông Vũ Hoàng Linh, chuyên gia kinh tế Ngân
hàng Thế giới cho biết.
Cắt rào cản của hộ khẩu
Thực tế, đã có thay đổi gần đây trong
Luật Hộ tịch tạo điều kiện thuận tiện cho người tạm trú. Theo đó, từ năm
2016, người dân có thể đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh tại nơi đang
cư trú, chứ không bắt buộc phải quay về nơi đăng ký thường trú như
trước. Nhưng với các chuyên gia và người dân, vẫn cần những cải cách để
đảm bảo sự bình đẳng cơ hội cho tất cả người dân Việt Nam.
Ông Achim Fock, quyền Giám đốc Quốc gia
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh, cần có các cải cách hơn nữa
để đảm bảo người tạm trú có khả năng tiếp cận trường học, chăm sóc y tế
và việc làm ở khu vực công như những người khác.
Theo đó, phải giảm các rào cản để có hộ
khẩu trường trú như rút ngắn thời gian yêu cầu cư trú tối thiểu, hạn chế
các quy định mà chính quyền TP có thể đặt ra cho người đăng ký hộ khẩu.
Điều này sẽ khuyến khích người dân di cư tới các TP và sẽ đóng góp cho
tăng trưởng kinh tế cũng như chuyển đổi cơ cấu của Việt Nam.
Còn ông Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhận thấy, hệ thống đăng ký hộ
khẩu không còn phù hợp trong điều hành và quản lý xã hội Việt Nam vốn
đang trải qua những thay đổi lớn theo định hướng đổi mới và hội nhập
quốc tế. Vì vậy, hệ thống này cần được thay thế bởi một công cụ hiện đại
và khoa học hơn, qua đó tạo điều kiện dễ dàng và hòa nhập hơn cho cuộc
sống người dân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét