Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 364

(ĐC sưu tầm trên NET)

Trung Quốc: Phó Tổng biên tập tạp chí đảng treo cổ tự tử

28/06/2016 17:39

(NLĐO) - Phó tổng biên tập của tạp chí Cầu Thị, tạp chí lý luận hàng đầu của đảng Cộng sản Trung Quốc, Chu Thiết Chí vừa treo cổ tự tử.

    Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, ông Chu năm nay 56 tuổi, là nhà viết luận nổi tiếng về lý luận đảng, bị phát hiện treo cổ tự tử trong nhà để xe cơ quan nhưng không có thông tin về ngày giờ cụ thể.
    Tài Tân dẫn lời một người bạn giấu tên của ông Chu nói rằng phó tổng biên tập này bị trầm cảm do tranh chấp ý thức hệ giữa những người ủng hộ cải cách và phe bảo thủ trong những năm gần đây. Ông Chu tin một học giả phải giữ gìn sự chính trực của mình, có suy nghĩ độc lập và cái nhìn riêng biệt.

    
Phó tổng biên tập của tạp chí Cầu Thị Chu Thiết Chí Ảnh: ĐẠI KỶ NGUYÊN
    Phó tổng biên tập của tạp chí Cầu Thị Chu Thiết Chí Ảnh: ĐẠI KỶ NGUYÊN
    Trong khi đó, trang People.cn thuộc Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 26-6 đăng bản tin ngắn về việc ông Chu tự tử nhưng không nói rõ nguyên nhân.
    Một số kênh truyền thông tiếng Trung ở nước ngoài cho rằng ông Chu tự tử có thể do có liên hệ với Lệnh Kế Hoạch, người từng là thân tín của cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Ông Lệnh bị cáo buộc nhận hối lộ và thu thập bất hợp pháp bí mật quốc gia.
    Tạp chí Cầu Thị từng đăng tải một bài 4.000 từ do ông Lệnh viết hồi tháng 12-2014, hai tuần trước khi ông “ngã ngựa”. Có khả năng ông Lệnh đã tác động để ông Chu đăng bài lên tạp chí.
    Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) hồi tháng 10-2015 chỉ trích tạp chí Cầu Thị vì “chểnh mảng trong kiểm duyệt chính trị một số bài đăng” và thao túng tiến trình biên tập để cho đăng bài viết của người quen.
    H.Bình (Theo Phụng Hoàng)

    Tấn công chết người ở sân bay Ataturk

    • 1 giờ trước
    Các chuyến bay đi và đến sân bay Istanbul Atatur đã bị đình chỉ sau cuộc tấn công
    Một vụ tấn công súng và bom tại sân bay quốc tế Istanbul Ataturk, Thổ Nhĩ Kỳ khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và 140 người bị thương.
    Ba kẻ tấn công đã nổ súng gần cổng vào nhà ga và tự cho nổ tung họ sau khi cảnh sát bắn vào họ, các quan chức cho hay.
    Thủ tướng Binali Yildirim cho biết các dấu hiệu ban đầu đặt nghi vấn Nhà nước Hồi giáo (IS) đứng đằng sau vụ tấn công.
    Các vụ đánh bom gần đây ở Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến cả IS lẫn phe ly khai người Kurd.
    Vụ tấn công hôm thứ Ba 28/6 giống như một cuộc tấn công phối hợp, phóng viên BBC Mark Lowen nói.
    Sân bay Ataturk từ lâu được xem là một mục tiêu dễ bị tấn công, phóng viên BBC tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm.
    Sân bay này có đặt máy quét X-quang tại lối vào nhà ga nhưng kiểm tra an ninh cho xe hơi có phần hạn chế.


     
    Thủ tướng Binali Yildirim cho biết các dấu hiệu ban đầu đặt nghi vấn Nhà nước Hồi giáo (IS) đứng đằng sau vụ tấn công
    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói: “Những quả bom phát nổ ở Istanbul hôm nay có thể được kích hoạt tại bất kỳ sân bay nào ở các thành phố khác trên thế giới".
    Phía Hoa Kỳ nhận định đây là "cuộc tấn công ghê tởm", và nói rằng Hoa Kỳ vẫn "kiên định ủng hộ đối với Thổ Nhĩ Kỳ".


     
    Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết: "Chúng tôi đau buồn về các nạn nhân. Chúng tôi ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ".
    Phát biểu vài giờ sau khi vụ tấn công, ông Yildirim cho biết có khả năng có người nước ngoài trong số những nạn nhân thiệt mạng.
    Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội hiện cho thấy một cảnh sát bắn một trong những kẻ tấn công, người này nhấn nút kích hoạt đai bom tự sát khi ông ta bị thương và ngã xuống.
    Các chuyến bay đi và đến sân bay này đã bị đình chỉ sau cuộc tấn công.
    Cục Hàng không Liên bang Mỹ cấm tất cả các chuyến bay giữ

    Tìm kiếm Su-30MK2 và Casa 212: Chuyện bây giờ mới kể

    Cùng với các lực lượng trong và ngoài quân đội, những người lính ở Hải đoàn 38 Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã trải qua nhiều giờ sóng gió trong chiến dịch tìm kiếm cứu nạn tổ bay và hai chiếc máy bay quân sự Su-30MK2 số hiệu 8585 và Casa 212 số hiệu 8983 của Quân chủng Phòng không - Không quân gặp nạn trên biển.
    tìm kiếm casa 212, su-30, máy bay gặp nạn trên biển, bộ đội biên phòng
    Tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn và cán bộ, chiến sĩ của Hải đoàn 38 BĐBP (ảnh nhỏ) xuất kích đi làm nhiệm vụ tìm kiếm tổ bay Casa 212
    Hơn 200 giờ sóng gió
    Chúng tôi đến Hải đoàn 38 BĐBP khi cán bộ, chiến sĩ Hải đội 1 vừa tổ chức họp rút kinh nghiệm sau đợt công tác tham gia tìm kiếm cứu nạn các quân nhân trên 2 chiếc máy bay gặp nạn. Trên khuôn mặt các sĩ quan, chiến sĩ của tàu BP-299802 vẫn còn nguyên nét căng thẳng sau hải trình dài ngày trên biển.
    Đại úy Hoàng Phùng Hiếu, thuyền trưởng tàu BP-299802 nhớ lại: Ngày 16/6, toàn tàu đang chuẩn bị bữa cơm chiều thì nhận lệnh điều động của Bộ Tư lệnh BĐBP khẩn trương cho tàu ra khu vực cách Nam - Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 44 hải lý để tìm kiếm chiếc máy bay Casa 212 số hiệu 8983 thuộc Lữ đoàn Không quân Vận tải 918 trong khi bay tìm kiếm cứu nạn phi công Trần Quang Khải trên máy bay Su-30MK2 đã gặp sự cố bất ngờ. Tình huống khẩn cấp, ngay lập tức, đại úy Hiếu cho tàu nhổ neo...
    Đến khu vực máy bay gặp nạn thì trời đã tối, các loại đèn pha có sẵn trên tàu được bật hết công suất, các anh còn dùng cả đèn pin để sục sạo tìm kiếm trên mặt biển. Cả đêm hôm đó, 11 cán bộ, chiến sĩ trên tàu không ngủ, cùng căng mắt, vạch màn đêm để tìm kiếm các quân nhân trong tổ bay Casa 212. Những ngày tiếp đó, cả biên đội vẫn bám biển cùng các lực lượng tham gia tìm kiếm trên khắp vùng biển Vịnh Bắc bộ.
    “Tính đến khi tìm được thi thể của các quân nhân cùng nhiều bộ phận của chiếc máy bay Casa 212 thì chúng tôi đã có gần 200 giờ vật lộn với sóng gió trên biển. Ai cũng mệt nhưng chúng tôi không hề nản chí, quyết tâm cao nhất tìm cho được đồng đội mình đang bị nạn”, đại úy Hoàng Phùng Hiếu nói.
    Theo thượng tá Bùi Văn Quyết, Hải đội trưởng Hải đội 1, điều mà Ban Chỉ huy Hải đội lo lắng nhất trong suốt thời gian tham gia tìm kiếm cứu nạn là thời tiết diễn biến ngày càng xấu đi, gió giật mạnh cấp 5, cấp 6 tạo nên những con sóng cao từ 3-4m, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của cán bộ chiến sĩ trên các tàu cũng như tầm nhìn của lái tàu.
    Có những hôm sóng to, anh em lái tàu phải thực hiện tư thế “xuống tấn” để điều khiển tàu. Việc điều khiển tàu đã khó, việc nấu ăn lại càng khó khăn hơn. Chiến sĩ nuôi quân của tàu cứ bắc nồi lên bếp lại bị sóng lớn hất đổ, không thể nào nấu được cơm cũng như thức ăn, cả tàu đành phải nhai mì tôm sống. Nhiều chiến sĩ đã có hàng ngàn giờ đi biển, dạn dày với sóng gió, sông nước nhưng cũng bị say sóng, nằm bẹp một chỗ.
    Mệnh lệnh từ trái tim
    Trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch tìm kiếm, nhiều sĩ quan chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ thuộc các kíp tàu chiến đấu đã không có thời gian nghỉ ngơi. Có chăng, các anh chỉ được nghỉ vài giờ khi tàu vào bờ tiếp nhiên liệu và nước ngọt tại căn cứ rồi lại ra khơi tham gia tìm kiếm. Trong số đó phải kể đến cán bộ chiến sĩ của Hải đội 2 BĐBP Nghệ An hay kíp tàu chiến đấu của Hải đội 1, Hải đoàn 38 BĐBP...
    Khi được hỏi, nhiều cán bộ chiến sĩ BĐBP đã khẳng định với chúng tôi rằng, việc tìm kiếm các đồng đội đang bị nạn trên biển là một nhiệm vụ quan trọng nhất trong lúc này. Họ luôn hiểu rằng, nếu chỉ chậm vài tiếng là có thể ảnh hưởng đến tính mạng của đồng đội mình. Chính vì vậy, cho dù có phải chịu đựng nhiều khó khăn, vất vả đến đâu các anh cũng cắn răng chịu đựng để mong tìm được đồng đội nhanh nhất.
    Đại tá Trịnh Thanh Hải, Chính ủy Hải đoàn 38 BĐBP cho biết, là đơn vị có nhiệm vụ cơ động chiến đấu trên biển của lực lượng BĐBP nên khi nhận nhiệm vụ lên đường tham gia tìm kiếm các quân nhân trên 2 chiếc máy bay bị mất tích, cán bộ chiến sĩ trên các tàu của Hải đoàn 38 đã nhanh chóng triển khai một cách nhanh nhất. Trong suốt thời gian các biên đội tham gia tìm kiếm cứu nạn, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 38 đã thường xuyên theo sát để chỉ đạo, động viên cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch.
    “Chúng tôi xác định nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và là mệnh lệnh từ trái tim mỗi người lính. Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nên cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua được những khó khăn trước mắt để hoàn thành nhiệm vụ được giao”, đại tá Trịnh Thanh Hải nói.
    (Theo Tiền phong)

    Cảnh sát đột kích tụ điểm ăn chơi bậc nhất đất Cảng


      Rạng sáng nay, hàng chục cảnh sát đột kích quán karaoke Ruby, tụ điểm ăn chơi bậc nhất đất Cảng với nhiều "đào" sang chảnh.
      Nguồn tin từ công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, rạng sáng nay (29/6), đơn vị này phối hợp với lực lượng của Bộ Công an bất ngờ ập vào quán Karaoke Ruby ở số 8 đường Hồ Sen, phường Trại Cau (quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

      Thời điểm tổ công tác có mặt, các phòng hát của quán có nhiều khách đang quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa.
      Canh sat dot kich tu diem an choi bac nhat dat Cang hinh anh 1
      Hơn 100 người được đưa về trụ sở cảnh sát để làm rõ. Ảnh: T.L.
      Theo nguồn tin riêng của Zing.vn, cảnh sát đã phát hiện được những chất nghi là ma túy tại tụ điểm ăn chơi trên.
      Hơn chục xe ôtô đã chở khoảng 100 người về Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng (khu Đồng Giới, thị trấn An Dương) để sàng lọc, làm rõ nghi vấn liên quan đến chất cấm. Trong số đó, có nhiều chân dài đất Cảng.
      Đến 8h30 cùng ngày, việc khám xét quán vẫn diễn ra.
      Canh sat dot kich tu diem an choi bac nhat dat Cang hinh anh 2
      Hiện trường bên trong quán Ruby. Ảnh: An ninh Hải Phòng.
      Quán karaoke Ruby được truyền tai là tụ điểm ăn chơi bậc nhất đất Cảng với nhiều "đào" sang chảnh. Quán có 9 tầng với hệ thống âm thanh phòng hát hiện đại.
      Theo Tiền phong,  quán này có 24 phòng hát nhưng dân chơi đến đây thuê chủ yếu để “bay lắc” với mức giá rất cao, từ 600.000 đồng - 1,2 triệu đồng/giờ, tùy theo độ VIP của phòng.
      Khách đến chơi được vô tư sử dụng chất kích thích tạo ảo giác. Tụ điểm này cũng có vài chục tiếp viên nữ trẻ trung, xinh đẹp cho các dân chơi lựa chọn để bay cùng.
      Tuệ Nhi
      Video: Youtube


      Sẽ có cơ chế 'xử' quan chức giàu bất thường


        “Chống tham nhũng mà cứ giấu giếm, không minh bạch thì làm sao phòng, chống được” - Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt cho biết.
        Hiện dự thảo sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) đang được lấy ý kiến các bên liên quan để hoàn thiện. Cục trưởng Cục PCTN (Thanh tra Chính phủ), ông Phạm Trọng Đạt, đã trả lời một số vấn đề liên quan đến của dự thảo sửa đổi luật này.
        Có cơ chế buộc phải minh bạch
        - Thưa ông, tinh thần là Luật PCTN sửa đổi có những điểm mới nào đáng chú ý?
        - Luật PCTN hiện hành có những vấn đề chưa được cụ thể. Luật PCTN tới đây sẽ quy định một cách hết sức cụ thể, nhất là đối với các nội dung liên quan đến minh bạch. Luật hiện hành có hơn 20 lĩnh vực buộc phải minh bạch nhưng thực tế thì chưa được tốt lắm. Trong khi đó có minh bạch thì mới giải quyết được nạn tham nhũng, còn nếu cứ giấu giếm thì ai giám sát, ai kiểm tra được.
        Thứ hai là vấn đề diện kê khai tài sản rộng hay hẹp? Đây là một vấn đề được đặt ra ở luật sửa đổi tới đây. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng vấn đề lớn hơn là phải làm sao để giám sát được tài sản của quan chức, làm sao để kê khai phải đảm bảo tính trung thực mới đạt được hiệu quả phòng ngừa tham nhũng.
        Se co co che 'xu' quan chuc giau bat thuong hinh anh 1
        Ông Phạm Trọng Đạt.
        Nói tóm lại, trên cơ sở tổng kết 10 năm việc thực hiện Luật PCTN, luật sửa đổi tới đây sẽ cụ thể hơn. Tuy nhiên, Luật PCTN cũng chỉ mang tính nguyên tắc.
        Vấn đề ở đây là cùng với việc sửa đổi Luật PCTN thì những luật khác liên quan cũng cần có sự sửa đổi một cách hết sức đồng bộ các chế tài liên quan thì mới giải quyết được vấn đề. Ví dụ như Luật Đầu tư, đấu thầu, đất đai… đều phải được sửa lại để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
        Giám sát tài sản biến động bất thường
        - Gần đây nhiều ý kiến đặt vấn đề về việc phải có cơ chế kiểm tra, giám sát sự biến động tài sản bất thường của quan chức. Luật PCTN sửa đổi tới đây sẽ điều chỉnh vấn đề này thế nào?
        - Trước hết phải quản lý, giám sát được tài sản biến động của quan chức. Muốn thế phải có cơ chế đảm bảo sự trung thực của việc kê khai tài sản đối với mỗi quan chức. Sau đó phải có cơ chế giải quyết việc biến động tài sản giàu một cách bất thường. Trong trường hợp người có tài sản giàu bất thường nhưng không chứng minh được nguồn gốc thì phải tiến hành thu hồi theo các quy định của pháp luật.
        Rõ ràng hiện nay mình chưa có quy định cụ thể về việc xử lý tài sản biến động bất thường, vì thế việc thu hồi tài sản bất thường đó còn gặp nhiều khó khăn. Quan trọng nhất ở đây là khi phát hiện rồi thì phải được giám sát, quản lý cụ thể thì mới xử lý được. Nếu là tài sản tham nhũng thì phải tiến hành kê biên, tịch thu và đảm bảo tính cụ thể, minh bạch, khách quan.
        Những nội dung này sẽ được quy định trong Luật PCTN sửa đổi tới đây.
        Khắc phục tình trạng phát hiện nhiều, xử lý kém
        - Dư luận lâu nay khá bức xúc trước tình trạng xử lý các vụ án tham nhũng theo kiểu đầu voi đuôi chuột. Tình trạng này được khắc phục ở dự thảo Luật PCTN sửa đổi như thế nào?
        - Một trong những yếu tố phòng ngừa tham nhũng, PCTN phải được phát hiện sớm các vụ việc, hành vi tham nhũng, kịp thời xử lý. Đặc biệt việc phát hiện tham nhũng ở mức độ nào thì phải được xử lý ở mức đó theo pháp luật, kiểu phát hiện rất nhiều mà xử lý rất kém thì không thể được.
        Trong Luật PCTN tới đây phải được đưa vào quy định phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng. Và đối với những người đứng đầu buộc phải thực hiện được điều này theo các quy định trong Luật PCTN để nâng cao hiệu quả PCTN. Trách nhiệm của người đứng đầu là phải có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh và không có chuyện xử lý trách nhiệm chung chung dẫn đến hiệu quả không đến đâu như thời gian qua.
        - Vậy trong luật sửa đổi tới đây, trường hợp cấp dưới lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi tham nhũng thì trách nhiệm của người đứng đầu sẽ được xử lý ra sao?
        - Thứ nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, quyết liệt và có nhiều giải pháp để thực hiện việc PCTN tại cơ quan, đơn vị. Trong trường hợp người ta thực hiện hết các quy định rồi nhưng tham nhũng vẫn xảy ra thì phải xét một cách cụ thể ở mức độ nào.
        Luật PCTN sửa đổi tới đây sẽ quy định một cách cụ thể các trách nhiệm liên quan của người đứng đầu. Nếu sai phạm để xảy ra tham nhũng ở cơ quan, đơn vị của mình thì phải được xử lý nghiêm minh.
        Giấu giếm dân thì sao mà chống tham nhũng
        Một khi luật đã sửa đổi giải quyết được những bất cập phát sinh trong thực tế rồi thì phải triển khai một cách quyết liệt và đồng bộ để tất cả điều luật được sửa đổi phải đi vào thực tế.
        Quan trọng nhất theo tôi là các nội dung liên quan đến minh bạch phải được minh bạch tối đa, thực sự. Ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, nếu thiếu sự minh bạch, giấu giếm thì công tác PCTN đều khó đạt hiệu quả hạn chế.
        Chúng ta phải minh bạch thì dân biết, dân làm, dân kiểm tra. Giờ mà cứ giấu giếm, không cho dân biết thì làm sao mà PCTN tốt được.
        Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt
        http://plo.vn/thoi-su/se-co-co-che-xu-quan-chuc-giau-bat-thuong-637472.html
        Theo Đặng Trung/Pháp Luật TP HCM

        ​Nhà máy giấy bức tử sông Hậu, bí thư Hậu Giang nói gì?

        29/06/2016 08:55 GMT+7
          TTO - Vụ “lo ngại nhà máy giấy bức tử sông Hậu”, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh nói việc dừng dự án không thuộc thẩm quyền của Hậu Giang...
          ​Nhà máy giấy bức tử sông Hậu, bí thư Hậu Giang nói gì?
          Ông Trần Công Chánh, bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang - Ảnh: L.Dân
          Trả lời Tuổi Trẻ ngày 28-6 xung quanh các ý kiến đề xuất việc dừng dự án Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam vì lo ngại khi nhà máy này xả thải sẽ bức tử sông Hậu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh cho biết: “Những ngày qua, trước thông tin báo chí phản ánh và lo ngại sông Hậu sẽ bị bức tử khi dự án Nhà máy giấy Lee & Man đi vào hoạt động, tôi đã yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình cấp phép đầu tư, xây dựng, đánh giá tác động môi trường... xem cái nào cơ quan tham mưu, nhà đầu tư làm đúng, cái nào chưa đúng phải chấn chỉnh ngay”.
          Tỉnh không làm bừa, làm ẩu
          * Hiện các cơ quan chuyên môn đã báo cáo gì với lãnh đạo tỉnh, thưa ông?
          - Các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã có báo cáo bước đầu về quá trình cấp phép đầu tư, giám sát, thẩm định báo cáo tác động môi trường, giấy phép xả thải... đều đúng quy trình, quy định.
          Doanh nghiệp cũng đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện các hạng mục, trong đó có nhà máy xử lý chất thải và được giám sát chặt chẽ. UBND tỉnh cũng đã báo cáo Thủ tướng trên tinh thần này.
          * Thực tế báo cáo tác động môi trường của phía Nhà máy giấy Lee & Man được làm rất sơ sài, tham vấn ý kiến người dân qua loa nhưng sao vẫn được tỉnh phê duyệt?
          - Báo cáo tác động môi trường của Nhà máy giấy Lee & Man làm năm 2008 đã được Bộ Tài nguyên - môi trường (TN-MT) xem xét thẩm định kỹ và đồng ý.
          Sau đó chủ tịch UBND tỉnh mới ký quyết định phê duyệt, chứ tỉnh không làm bừa, làm ẩu. Hiện Bộ TN-MT cũng đã thành lập đoàn kiểm tra tổng thể dự án này nên hãy để bộ kiểm tra đưa ra đánh giá kết luận.
          * Từ năm 2007 khi dự án này mới rục rịch khởi động đã có nhiều ý kiến lo ngại ô nhiễm môi trường, thậm chí Cục Lâm nghiệp lúc đó kiến nghị không nên triển khai dự án này nhưng vì sao sau đó dự án vẫn được triển khai?
          - Tôi nhớ khi tỉnh tiếp nhận dự án, phần lớn các nhà khoa học và chuyên gia đều đồng thuận nhưng cũng có ý kiến góp ý phản biện của một vài người.
          Tôn trọng ý kiến phản biện, sau đó lãnh đạo tỉnh đã tổ chức hai đoàn cán bộ đi nước ngoài (Trung Quốc - PV) tìm hiểu, nghiên cứu công nghệ máy móc, mức độ ô nhiễm.
          Sau đó tỉnh đã tổ chức hội thảo quốc tế với nhiều chuyên gia, nhà khoa học để nghe góp ý phản biện thì lại được đồng thuận cao của giới chuyên môn và các cơ quan bộ, ngành trung ương lúc đó nên tỉnh mới chấp thuận cho nhà đầu tư triển khai dự án tại Hậu Giang.
          Quyền quyết định giờ đây thuộc về Bộ TN-MT
          * Nhiều ý kiến cho rằng Hậu Giang đã quá ưu ái cho dự án của Công ty Lee & Man vì dự án kéo dài 8 năm, có đến 5 lần được UBND tỉnh Hậu Giang cho gia hạn do chậm tiến độ?
          - Hậu Giang là tỉnh nghèo mới chia tách, chúng tôi rất chú trọng việc mời gọi thu hút đầu tư để phát triển kinh tế. Nhưng không phải vì nghèo mà thu hút đầu tư bằng mọi giá, đánh đổi cả môi trường.
          Các dự án đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài, vào tỉnh Hậu Giang thời gian qua đều được tỉnh áp dụng chính sách ưu đãi nhất có thể và được tạo điều kiện tối đa để họ làm ăn.
          Riêng dự án Nhà máy giấy Lee & Man, sở dĩ UBND tỉnh cho gia hạn như vậy là để tạo điều kiện cho nhà đầu tư có thời gian giải quyết khó khăn về tài chính trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế vì họ đã bỏ ra rất nhiều tiền và có thiện chí đầu tư thực sự.
          * Trước nhiều đề xuất, tỉnh có tính đến khả năng dừng dự án này không, thưa ông?
          - Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo Luật môi trường năm 2014, dự án này bây giờ đã thuộc thẩm quyền của Bộ TN-MT phê duyệt.
          Hiện Bộ TN-MT đã thành lập đoàn kiểm tra rà soát tổng thể dự án này, vì vậy việc có dừng dự án này hay không là do Bộ TN-MT quyết định chứ không thuộc thẩm quyền của tỉnh Hậu Giang.
          H.TRÍ DŨNG thực hiện

          Truy tặng huân chương, thăng quân hàm cho tổ bay CASA

          Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho các sĩ quan và quân nhân tổ bay hy sinh ngày 16/6.

          Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định nâng lương một lần đối với đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 và 8 sĩ quan, quân nhân trong tổ bay CASA-212, mỗi thành viên thăng một bậc quân hàm. Chủ tịch nước Trần Đại Quang quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất đối với từng thành viên của phi hành đoàn CASA-212.
          Sáng 30/6, lễ viếng 9 thành viên tổ bay được tổ chức từ 7h đến 10h tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ truy điệu tổ chức từ 10h đến 11h cùng ngày và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì).
          truy-tang-huan-chuong-thang-quan-ham-cho-to-bay-casa
          9 thành viên tổ bay CASA đều là quân nhân thuộc Lữ đoàn không quân 918.
          Hiện, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng công nhận 9 sĩ quan, quân nhân tổ bay CASA-212 thuộc Lữ đoàn 918 và đại tá Trần Quang Khải, phi công lái Su-30, Trung đoàn Phó kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 là liệt sĩ.
          "Sau 10 ngày tìm kiếm, phi công Nguyễn Hữu Cường trên Su 30 được cứu, phi công Trần Quang Khải hy sinh. 9 thành viên phi hành đoàn CASA-212 cũng đã hy sinh", thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam xác nhận trong cuộc họp báo chiều 24/6.
          Trước đó vào ngày 27/6, lực lượng tìm kiếm đã trục vớt được cả 2 hộp đen của máy bay CASA 212, số hiệu 8983 gặp nạn tại phía nam đông nam, cách Bạch Long Vỹ 26 hải lý. Hai hộp đen gồm hộp dữ liệu bay và hộp ghi giọng nói sẽ được giải mã để tìm nguyên nhân chiếc máy bay gặp nạn.
          Chiều 28/6, tàu quân y HQ 561 chở 8 thi thể thành viên phi hành đoàn CASA-212 gặp nạn tại vùng biển Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) cập cảng 128 Hải quân. Các quân nhân hy sinh được đồng đội chuyển lên xe đưa về nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Hà Nội) làm lễ truy điệu vào sáng 30/6. Đến nay, lực lượng tìm kiếm phát hiện được 8 thành viên phi hành đoàn, còn một quân nhân chưa tìm thấy.
          con-3-nguoi-tren-may-bay-casa-chua-duoc-
          Nửa tháng tìm dấu vết máy bay Su 30 và CASA gặp nạn. Đồ họa: Việt Chung.
          Võ Văn Thành - Thái Mạc

          Xuất hiện mại dâm theo tour du lịch ở Hà Nội

          Nhiều đối tượng vừa bán dâm, vừa môi giới mại dâm khi có nhu cầu. Ngoài ra, còn xuất hiện hình thức mua bán dâm theo tour du lịch dài ngày, trọn gói, mại dâm trong giới sinh viên.

          Ảnh minh họa
          Ảnh minh họa
          Ngày 28/6, tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Thượng tá Lê Huy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố (CATP) Hà Nội cho biết trong 6 tháng đầu năm, CATP Hà Nội đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 103 ổ mại dâm, 145 đối tượng, xử lý hình sự 89 vụ, 98 đối tượng, xử lý hành chính 14 vụ, 47 đối tượng; triệt xóa được 2 tụ điểm mại dâm công cộng ở khu vực phường Vạn Phúc (Hà Đông) và trước cửa Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô.
          Tuy nhiên, tình hình mại dâm còn phức tạp, tại các địa bàn công cộng, sau khi bị truy quét, xử lý, gái mại dâm đứng đường chuyển sang sử dụng xe máy, xe đạp điện đi lại mời chào khách ở một số khu vực như Công viên Lê Nin, đường Trần Khánh Dư - vườn hoa Paster, đường Giải Phóng…
          Hoạt động mại dâm tại các cơ sở massage, tẩm quất, cà phê vườn, cắt tóc gội đầu trá hình tập trung nhiều tại các địa bàn giáp ranh, dọc theo tuyến giao thông ở một số quận, huyện như Cầu Giấy, Tây Hồ, Hà Đông, Quốc Oai, Bắc Từ Liêm.
          “Hầu hết các đối tượng chủ chứa cho gái tiếp viên hoạt động kích dục cho khách, nếu khách có nhu cầu mua dâm thì số gái tiếp viên trực tiếp thỏa thuận rồi đi nơi khác mua bán dâm”, ông Huy nói.
          Theo nhận định của CATP Hà Nội, hoạt động mại dâm tại các nhà nghỉ, khách sạn, khu du lịch tắm khoáng, các quán karaoke vẫn phức tạp. Gái bán dâm thuê phòng ở luôn trong khách sạn, nhà nghỉ khi có khách thì hẹn địa điểm mua bán dâm. Nhiều chủ nhà nghỉ, khách sạn thỏa thuận, đồng ý “ngầm” với gái bán dâm để thu hút khách đến nghỉ nhằm tăng lợi nhuận.
          Một số quán karaoke tại khu vực Nam Từ Liêm, Cầu Giấy tập trung nhiều người nước ngoài sinh sống, tiếp viên nữ chỉ tiếp và thỏa thuận mua bán dâm với khách nước ngoài.
          Đặc biệt, theo CATP, mại dâm dưới hình thức “gái gọi” có xu hướng gia tăng, phát triển đa dạng, dưới nhiều hình thức, thông qua các trang mạng xã hội như facebook, zalo… hoặc qua các đối tượng môi giới là thành viên của các trang web sex.
          “Gái mại dâm sau một thời gian làm tại nhà hàng, vũ trường có khách mua dâm quen thường tự liên lạc, mặc cả và hẹn địa điểm để bán dâm; nhiều đối tượng vừa bán dâm, vừa môi giới mại dâm khi có nhu cầu. Ngoài ra, còn xuất hiện hình thức mua bán dâm theo tour du lịch dài ngày, trọn gói, mại dâm trong giới sinh viên…”, ông Huy nói.
          Theo Tiền Phong


          Luật sư điểm lỗi trong Bộ luật Hình sự 2015


            Theo ông Đinh Văn Quế - nguyên Chánh tòa hình sự TAND Tối cao: Bộ luật hình sự 2015 không chỉ có 3 lỗi nghiêm trọng. Vị này còn chỉ ra nhiều nội dung “có vấn đề” của bộ luật.
            Chia sẻ với tờ Pháp Luật TP HCM, luật sư Vũ Xuân Hoằng (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, ông đã phát hiện cuốn Bộ luật hình sự (BLHS 2015) do Nhà xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia - Sự thật ấn hành có một số lỗi nghiêm trọng.
            Trùng lặp về tình tiết định khung hình phạt
            Cụ thể, tại Điều 249 (tội Tàng trữ trái phép chất ma túy), điểm h khoản 2 quy định trùng lắp về trọng lượng ma túy với điểm c khoản 3. Cụ thể: “Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 25 kg đến dưới 75 kg”.
            Luat su diem loi trong Bo luat Hinh su 2015 hinh anh 1
            Bộ luật hình sự 2015 được nhiều nhà xuất bản phát hành. Ảnh: V.Đ.
            Như vậy, gặp trường hợp người phạm tội tàng trữ trái phép từ 25 kg đến dưới 75 kg lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca thì các cơ quan tố tụng sẽ không biết xử lý theo khoản 2 (mức án từ 5 - 10 năm tù) hay khoản 3 (mức án từ 10 - 15 năm tù).
            Tương tự, tại Điều 250 (tội Vận chuyển trái phép chất ma túy), điểm d khoản 1 quy định trùng lắp về trọng lượng ma túy với điểm i khoản 2 là “Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kg đến dưới 25 kg”.
            Tức là khi người phạm tội vận chuyển trái phép từ 10 kg đến dưới 25 kg lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca, các cơ quan tố tụng sẽ không biết xử lý theo khoản 1 (mức án từ 2 - 7 năm tù) hay khoản 2 (mức án từ 7 - 15 năm tù).
            Chưa hết, tại Điều 252 (tội Chiếm đoạt chất ma túy), điểm d khoản 1 quy định trùng lắp về trọng lượng ma túy với điểm h khoản 2. Cụ thể: “Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kg đến dưới 25 kg”.
            Tức là khi người phạm tội chiếm đoạt từ 10 kg đến dưới 25 kg lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca, các cơ quan tố tụng sẽ không biết xử lý theo khoản 1 (mức án từ 1 - 5 năm tù) hay khoản 2 (mức án từ 5 - 10 năm tù).
            Theo nhận định của luật sư Hoằng, lỗi trùng lặp trong BLHS 2015 trên không phải là lỗi in sai của NXB.
            Không chỉ có 3 lỗi nghiêm trọng
            Chia sẻ trên tờ Công an TP HCM, luật sư Đinh Văn Quế (nguyên Chánh tòa hình sự TAND Tối cao cho rằng, ngoài Điều 249, Điều 250, Điều 252 BLHS 2015 bị trùng lặp tình tiết định khung hình phạt, còn Điều 337 quy định tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước.
            Tên của điều luật quy định hai tội với 4 hành vi: cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước. Nhưng khoản 1 của điều luật này lại chỉ quy định một tội với một hành vi “cố ý làm lộ hoặc mua bán bí mật nhà nước”, còn 3 hành vi: chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước thì không thấy đâu nữa.
            Luat su diem loi trong Bo luat Hinh su 2015 hinh anh 2
            Luật sư Đinh Văn Quế phân tích điều 337 BLHS 2015. Ảnh: V.Đ.
            Theo nguyên Chánh tòa hình sự TAND Tối cao, nghiên cứu kỹ BLHS 2015, còn thấy một số điều luật nếu không có giải thích hoặc hướng dẫn thì không thể áp dụng được. Ví dụ: Điều 175 (Điều 140 BLHS 1999) quy định về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đã bỏ tình tiết “bỏ trốn để chiếm đoạt” - trước đây quy định tại điểm a khoản 1 Điều 140 BLHS.
            Vậy kể từ ngày 1/7/2016 (BLHS 2015 có hiệu lực) trở đi, cứ vay mượn, thuê tài sản của người khác rồi bỏ trốn để chiếm đoạt thì không phạm tội sao? - luật sư Quế đặt câu hỏi.
            Còn nữa, theo quy định tại Điều 12 về Tuổi chịu trách nhiệm hình sự, thì người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về một số tội đã được liệt kê trong điều luật, còn các tội phạm khác không được “liệt kê” tại Điều 12 thì không phải chịu trách nhiệm hình sự như tội: Chiếm đoạt tàu bay tàu thủy (điều 278); Cản trở giao thông đường không; Tham ô tài sản với vai trò đồng phạm (Điều 353); Nhận hối lộ với vai trò đồng phạm (Điều 354)… và nếu chịu khó rà soát có thể thấy còn nhiều tội phạm cũng rất cần thiết buộc người từ đủ 15 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự, trong khi đó thì lại quy định họ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Trộm cắp tài sản (Điều 173); tội Hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản (Điều 178).
            Tương tự, tại Điều 14 BLHS 2015 về Chuẩn bị phạm tội, khoản 1 quy định: “Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm trừ trường hợp quy định tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113 hoặc điểm a khoản 2 Điều 299 của Bộ luật này”.
            Nhưng khoản 2 của điều luật vẫn quy định: “Người chuẩn bị phạm một trong các tội sau đây thì phải chịu trách nhiệm hình sự, trong đó có tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 113)... Trong khi đó thì có nhiều tội phạm người chuẩn bị phạm tội sẽ “thoát” vì không được liệt kê tại khoản 2 Điều 14 như: Chuẩn bị phạm tội tham ô tài sản; chuẩn bị phạm tội nhận hối lộ…
            Bộ luật hình sự sai sót, ai chịu trách nhiệm?
            Ngày 27/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cuộc họp với trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, TP để bàn việc hoãn thi hành BLHS 2015 vì những sai sót nghiêm trọng.
            Theo nguồn tin của tờ Tuổi Trẻ, sau khi có phân tích của giới chuyên gia, dư luận, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tiến hành rà soát tổng thể bộ luật. Kết quả cho thấy có tới hơn 90 nội dung cần sửa đổi.
            Trước tình hình đó, lãnh đạo Ủy ban Tư pháp gấp rút báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền. Sau một thời gian cân nhắc, thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập các trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII chỉ 3 ngày trước khi Bộ luật hình sự có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2016).
            Vẫn theo tờ bào này, đây là lần thứ 2 Quốc hội khóa XIII phải sửa đổi một đạo luật khi nó còn chưa có hiệu lực thi hành (lần thứ nhất là sửa điều 60 Luật bảo hiểm xã hội). Lỗi lần này nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều.
            “Đoàn ĐBQH chúng tôi triệu tập cuộc họp vào ngày 28/6, sau đó biểu quyết ngay, bởi dự kiến ngày 30/6 Quốc hội đã phải ban hành nghị quyết cho lùi thời điểm bộ luật có hiệu lực thi hành. Đây là chuyện rất hy hữu. Bộ luật có quá nhiều lỗi, chắc chắn phải sửa mới thi hành được. Quốc hội có lỗi với dân, lỗi trước hết thuộc về gần 500 đại biểu đã biểu quyết thông qua bộ luật” - trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định Nguyễn Anh Sơn trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ.
            Luat su diem loi trong Bo luat Hinh su 2015 hinh anh 3
            Sáng ngày 27/11/2015, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Bộ luật hình sự (sửa đổi) với 84,01% số đại biểu Quốc hội tán thành. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.
            Trao đổi qua điện thoại với phóng viên tờ báo này, nguyên bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết khi còn là bộ trưởng, sau khi nhận được phản ứng từ dư luận như nêu trên, ông đã kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết giải thích một số nội dung, cho đến khi Quốc hội khóa XIV sửa sai.
            “Việc quy trách nhiệm chắc chắn là không tránh khỏi. Chúng tôi là những người trình dự án luật, sau đó Ủy ban Tư pháp thẩm tra. Nhiều nội dung có quan điểm khác nhau trong quá trình soạn thảo, nhưng cuối cùng thông qua thuộc thẩm quyền của Quốc hội".
            "Tôi cũng là một đại biểu. Giờ nhìn lại thì thấy rằng một bộ luật lớn như vậy mà làm cập rập quá, cá nhân tôi cũng từng đề nghị phải có thêm thời gian nhưng không được chấp nhận” - ông Cường nói.
            Đề cập đến Điều 292 (tội Cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông) khiến cộng đồng startup và cộng đồng doanh nghiệp Việt lo lắng, luật sư Phan Trung Hoài - Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam khẳng định với Zing.vn: Chúng tôi là những người có những phát hiện đầu tiên liên quan đến những thiếu sót. Trong các diễn đàn, các luật sư cũng đã có ý kiến.

            "Trong Bộ luật hình sự thì từ trước đến nay chưa có sai gì, nhưng trong đời sống thực tiễn, luật bảo hiểm xã hội đã phải sửa trước khi hiệu lực ban hành. Nói chung đây là một vấn đề rất hay nhưng có nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến pháp lý nên chúng tôi sẽ có ý kiến với cơ quan chức năng", luật sư Hoài nói.
            Vân Thanh

            Thường vụ Quốc hội họp bất thường vì sai sót Bộ luật Hình sự

            Việt Đức (tổng hợp)

            Thứ ba, 28/06/2016 14:21

            Đây là mối quan hệ vợ cũ - tình mới của Bằng Kiều mà ai cũng phải ngưỡng mộ

            Mối quan hệ giữa tình mới và tình cũ của Bằng Kiều rất thân thiết khiến nhiều người bất ngờ.


            Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh chia sẻ hàng loạt hình ảnh vui vẻ bên gia đình trên mạng xã hội. Được biết, vừa qua là sinh nhật 5 tuổi của cậu út Kenzi. Bữa tiệc được tổ chức tại Mỹ. Dù Bằng Kiều và Phương Trinh chia tay đã lâu nhưng cả hai vẫn liên lạc và là bạn bè tốt, cùng nhau nuôi dưỡng ba cậu con trai khôn lớn.

            Bằng Kiều đưa bạn gái Dương Mỹ Linh tới dự sinh nhật con riêng. (Ảnh: Facebook)
            Điều đáng chú ý là sự góp mặt của Dương Mỹ Linh - người yêu hiện tại của Bằng Kiều trong bữa tiệc khiến nhiều người khá bất ngờ. Đa số ý kiến tỏ ra ngưỡng mộ khi Bằng Kiều vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp giữa tình mới và vợ cũ. Được biết, Dương Mỹ Linh cũng rất thân thiết với con riêng của nam ca sĩ nổi tiếng.
            Dù Bằng Kiều và Trizziely ly hôn nhưng con cái vẫn được lớn lên trong tình yêu thương của cả hai. (Ảnh: Facebook)
            Trước đó, nam ca sĩ Nơi tình yêu bắt đầu cũng chia sẻ: “Chúng tôi làm cho nhiều người ngạc nhiên, thậm chí một số bạn bè của chúng tôi cũng thấy lạ. Nhiều bạn còn mong muốn chúng tôi phải ghét nhau, nếu căm hận nhau thì càng tốt, các bạn ấy mới vui... Nhưng chúng tôi thành thật xin lỗi và chia buồn cùng các bạn là chúng tôi không làm được điều mà một số bạn mong muốn. Tại sao chúng tôi không làm được ư? Đơn giản lắm, vì chúng tôi đặt quyền lợi của các con lên trên hết, các con tôi không mất đi ai mà lại có tới 2 người mẹ yêu thương và chăm sóc chúng. Và quan trọng là chúng tôi đối xử với nhau bằng sự tôn trọng, tình yêu thương và lớn hơn hết là sự tử tế".

            Danh hài Thuý Nga cũng có mặt trong bữa tiệc sinh nhật cậu út nhà Bằng Kiều.(Ảnh: Facebook)
            Dương Mỹ Linh thân thiết với con riêng của bạn trai. (Ảnh: Facebook)
            Buổi tiệc diễn ra tại một trung tâm trò chơi, rất thích hợp với trẻ em.(Ảnh: Facebook)
            Mối quan hệ giữa Trizzie Phương Trinh - Bằng Kiều - Dương Mỹ Linh vẫn luôn là chủ đề quan tâm của công chúng. Sau nhiều năm chung sống, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh có chung với nhau ba cậu con trai. Từng chia sẻ về người phụ nữ quan trọng của đời mình, nam ca sĩ hải ngoại Bằng Kiều cho hay chính là mẹ và cô vợ Hoa hậu hiện tại Dương Mỹ Linh mà không hề có “bóng dáng” người vợ từng gắn bó hơn một thập kỷ với anh, vì thế nhiều người cho rằng anh quá phụ tình với Trizzie Phương Trinh. Tuy nhiên, có vẻ mối quan hệ giữa cả ba không hề xấu như nhiều người vẫn tưởng.
            Theo Soo Jung - VnTinnhanh - Đại Đoàn Kết

            Lãnh đạo Brexit bị bẽ mặt trước Nghị viện châu Âu

            Cẩm Bình |
            Lãnh đạo Brexit bị bẽ mặt trước Nghị viện châu Âu
            Xe cứu thương và các lực lượng cứu hộ có mặt tại khu vực hiện trường các vụ đánh bom ở sân bay Ataturk. (Nguồn: Reuters)

            Khi đến tham dự và phát biểu tại phiên họp thảo luận về khủng hoảng sau Brexit, ông Nigel Farage, Chủ tịch đảng Độc lập Vương quốc Anh (UKIP), đã gặp phải nhiều tiếng la ó và sự quay lưng của nhiều thành viên Nghị viện châu Âu.

            Bắt đầu bài phát biểu, ông Farage đã thách thức Nghị viện châu Âu khi nhắc lại việc bản thân ông từng muốn dẫn đầu một chiến dịch đấu tranh cho việc Anh rời khỏi EU vào 17 năm trước (1999), và cuối cùng Anh đã rời khỏi khối này.
            Sau đó, ông cho rằng kết quả cuộc trưng cầu ý dân tại Anh đã quá rõ ràng, các thành viên của Nghị viện châu Âu nên "thực dụng, chín chắn, khôn ngoan" và để Anh "tự do theo đuổi tham vọng toàn cầu và tương lai của chính nước Anh".
            Ngoài ra, ông Farage còn cho rằng nước Anh sẽ không phải là thành viên cuối cùng rời EU.
            Khi bị nhiều thành viên Nghị viện châu Âu la ó phản đối, ông Farage thậm chí đã buông lời xúc phạm: "Tôi biết hầu hết các người chưa bao giờ có một công việc đúng nghĩa, chưa từng làm kinh doanh hay thậm chí chưa bao giờ tạo ra được một công việc. Nhưng xin hãy biết lắng nghe".
            Ông Martin Schulz, Chủ tịch Nghị viện châu Âu, đã phải lên tiếng cảnh cáo ông Farage.
            Đáp lại những phát biểu của ông Farage, ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, cũng đã khiến các thành viên UKIP phải xấu mặt.
            Bắt đầu bài phát biểu, ông Juncker khẳng định EU phải tôn trọng sự dân chủ của người Anh và cách họ bày tỏ quan điểm. Sau khi nghe câu phát biểu này, các nghị sĩ UKIP đã vỗ tay hưởng ứng.
            Tuy nhiên ngay sau đó, ông Juncker lại bồi thêm: "Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy các người xuất hiện. Các người đã bỏ phiếu rời EU, vậy sao còn ngồi ở đây?".
            Lãnh đạo Brexit bị bẽ mặt trước Nghị viện châu Âu - Ảnh 1.
            Trước khi phiên họp bắt đầu, ông Farage (trái) và ông Juncker còn nói chuyện rất vui vẻ và có những cử chỉ thân mật - Ảnh: Daily Mail
            Ngoài ra, ông Juncker cũng cho biết đã ra lệnh cho cấp dưới không tham gia vào bất cứ cuộc đàm phán sơ bộ nào với Anh cho đến khi nước này viện dẫn điều 50 của Hiệp ước Lisbon về Liên minh châu Âu (quy định quy trình rời khỏi EU của nước thành viên).
            Không chỉ có ông Juncker, ông Manfred Weber thuộc nhóm đảng Nhân dân châu Âu (EPP) tại Nghị viện châu Âu, cũng đã gọi những nghị sĩ UKIP là "những kẻ nói dối tồi tệ nhất".
            Thủ tướng Anh David Cameron trong ngày 28.6 cũng đã bay sang Brussels. Khi vừa đến Bỉ, ông Cameron đã gặp ông Juncker và có một số phát biểu trước báo giới.


            Lãnh đạo Brexit bị bẽ mặt trước Nghị viện châu Âu - Ảnh 2.
            Ông Cameron đến Brussels. Ảnh: Daily Mail
            Lãnh đạo Brexit bị bẽ mặt trước Nghị viện châu Âu - Ảnh 3.
            Cờ Anh được treo vội để đón tiến ông Cameron. Sắp tới, hình ảnh lá cờ Anh rất có thể sẽ không còn xuất hiện trong các sự kiện của EU - Ảnh: Daily Mail

            Theo ông Cameron, Anh sẽ không quay lưng với EU.
            Ông khẳng định: "Các thành viên EU là hàng xóm, bạn bè, đồng minh và đối tác của Anh. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có mối quan hệ mật thiết nhất có thể, đặc biệt là trên các lĩnh vực thương mại và an ninh".
            Về việc viện dẫn điều 50, ông Cameron cho biết mình sẽ không làm điều này. Còn liệu Anh có viện dẫn điều này để bắt đầu tiến trình rời EU hay không thì là trách nhiệm của người kế nhiệm ông.
            Do đã tuyên bố từ chức nên ông Cameron không thể tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào về tương lai của Anh với EU cũng như cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước EU bàn về cách giải quyết Brexit, tuy nhiên ông sẽ gặp riêng từng lãnh đạo.
            Trước khi đến Brussels tham gia cuộc gặp giữa các lãnh đạo, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng cảnh báo Anh sẽ không thể mặc cả gì trong các cuộc đàm phán rời EU.
            Bà khẳng định "những ai muốn rời khỏi gia đình này sẽ không còn được đặc quyền gì cả".


            Lãnh đạo Brexit bị bẽ mặt trước Nghị viện châu Âu - Ảnh 4.
            Bà Merkel cảnh báo Anh sẽ không thể mặc cả trong các cuộc đàm phán rời EU - Ảnh: Daily Mail
            Ngoài ra, bà Merkel cũng cho biết, "EU đủ mạnh để chống đỡ sự kiện Brexit" và Đức sẽ làm hết sức để duy trì EU.
            theo Một thế giới


            Nhảy cầu Sài Gòn, một người tử vong tại chỗ


            Hiện trường vụ việc   /// Ảnh: Đức Tiến


            Hiện trường vụ việc Ảnh: Đức Tiến
            Khuya 28.6, một người đàn ông nhảy cầu Sài Gòn (Q.2, TP.HCM), tử vong tại chỗ
            Đến rạng sáng 29.6, lực lượng chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường đưa thi thể người đàn ông về nhà xác phục vụ công tác điều tra.
            Đôi dép nghi là của nạn nhân bỏ lại hiện trường - Ảnh: Xuân Phương
            Đôi dép nghi là của nạn nhân bỏ lại hiện trường Ảnh: Xuân Phương
            Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 28.6, trong lúc đang ngồi câu cá dưới gầm cầu, một người dân tá hỏa phát hiện một người đàn ông leo qua lan can cầu Sài Gòn rồi nhảy xuống đất ở độ cao hơn 20 mét, tử vong tại chỗ.
            “Lúc đó tôi đang ngủ trong nhà thì có người chạy vào gõ cửa rồi nói 'chú ơi. ở ngoài kia có người nhảy cầu. Chú ra coi giúp được gì cho người ta thì giúp'. Tui chạy ra xem thì thấy người đó nằm bất động nên gọi công an đến”, một người dân ở gần hiện trường vụ việc kể lại.
            Theo lời của các nhân chứng, người đàn ông nhảy cầu khoảng 40 tuổi, mặc quần áo thể thao, trên cầu Sài Gòn còn có đôi dép nghi là của nạn nhân.
            Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
            Đức Tiến - Xuân Phương



            Cả nghìn người tham gia đường dây cá độ của ông trùm 8X

            Bá Chiêm |
            Cả nghìn người tham gia đường dây cá độ của ông trùm 8X
            Hai trong số 10 người bị bắt, khám xét hôm 27/6. Ảnh: Công an cung cấp.

            Đường dây cá độ “khủng” do thanh niên 8X ở Sài Gòn cầm đầu. Quá trình phá án, cảnh sát đã bắt 10 người liên quan.




            Ngày 28/6, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phối hợp với Cục cảnh sát hình sự và Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô hàng trăm tỷ đồng.
            Theo chỉ huy Phòng 2 - Cục Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, một ngày trước, ban chuyên án đã đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp 10 người liên quan, trong đó trùm đường dây Băng Tử Mạnh (29 tuổi, ở quận 5, TP HCM).
            Thu thập dữ liệu trên đường truyền Internet, trinh sát xác định hệ thống cá độ bóng đá của Mạnh gồm 2 website có máy chủ đặt ở nước ngoài. Mạng lưới chân rết của ông trùm cá độ 8X chủ yếu ở Hải Phòng.
            Chủ đại lý cấp dưới hầu hết là lưu manh côn đồ, trong đó có người từng bị bắt về tội Giết người.
            Không giống các đường dây cá độ “khủng” vừa bị triệt phá đầu mùa Euro, tổ chức đánh bạc do Băng Tử Mạnh cầm đầu hoạt đoạt theo hình thức thế chấp.
            Người đánh bạc muốn tham gia phải lập tài khoản và chuyển trước tiền vào hệ thống để cá cược trực tiếp với nhà cái.
            Cảnh sát xác định, có hàng nghìn người tham gia đánh bạc trong đường dây này. Họ đã nạp vào hệ thống hàng trăm tỷ đồng.
            Số tiền này được nhóm điều hành đường dây ở nước ngoài chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
            Đến nay, các thành viên tham gia sử dụng thủ đoạn hoạt động tinh vi, phức tạp, lượng tiền được trung chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau bằng mọi cách thức.
            Bên cạnh đó, còn có sự điều hành của người nước ngoài.
            Trong số 10 người bị bắt giữ có 8 người tham gia tổ chức đánh bạc. Họ chủ yếu là 9X quê Hải Phòng. Hai người còn lại ở Hà Nội, được xác định tham gia chơi.
            Quá trình khám xét khẩn cấp nơi những người liên quan, cảnh sát thu giữ 51 thẻ ATM, 9 điện thoại di động các loại, 2 ổ cứng máy tính cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
            Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục cảnh sát hình sự đang đấu tranh mở rộng vụ án.
            theo zing.vn

            Tạm giữ hơn 300 người ở tụ điểm "ăn chơi" bậc nhất Hải Phòng

            (NLĐO)- Theo thông tin mới nhất của Báo Người Lao Động, trong vụ đột kích quán karaoke Ruby ở Hải Phòng, công an đến trưa 29-6 đã tạm giữ trên 300 đối tượng, trong đó nhiều người phản ứng dương tính với ma túy.

            Nguồn tin của Báo Người Lao Động trưa 29-6 cho biết khi lực lượng công an bất ngờ ập vào quán karaoke Ruby (địa chỉ số 8 đường Hồ Sen, phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), hàng trăm dân chơi đang quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa.
            Lúc lực lượng công an xuất hiện, tại một số phòng hát rất nhiều đối tượng có hiện tượng bị ảo ma túy tổng hợp.
            
Bên trong quán karaoke Ruby vào thời điểm công an đột kích
            Bên trong quán karaoke Ruby vào thời điểm công an đột kích
            
Các dân chơi tại phòng hát
            Các dân chơi tại phòng hát
            Lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ nhiều tang vật là ma túy tổng hợp và tiến hành thử ma túy đối với những người có mặt.
            Theo thông tin mới nhất của Báo Người Lao Động, đến trưa 29-6, công an đã tạm giữ trên 300 đối tượng trong đó rất nhiều người có phản ứng dương tính với ma túy.
            Được biết, quán karaoke Ruby do Nguyễn Thị Thủy ( tức Thủy "Tu", SN 1972), làm chủ. Đã từ lâu, Thủy "tu" được giới giang hồ đất Cảng nể sợ về "bản lĩnh".
            Một số dân chơi ở đất Cảng cho hay từ khoảng 4 năm trở lại đây, karaoke Ruby đã trở thành tụ điểm vui chơi, thác loạn không chỉ của dân chơi đất Cảng mà còn nhiều dân chơi từ nhiều tỉnh, thành phố khác đến. Ngoài các em "đào" đây rất đẹp, sang chảnh hơn những chỗ khác, âm thanh của các phòng hát rất hiện đại, hay, phù hợp cho việc nghe nhạc, bay "đêm". Hơn nữa, dân chơi cũng có thể chơi thâu đêm suốt sáng.
            Để việc triệt phá thành công tụ điểm phức tạp này, khoảng 300 công an thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng, công an quận Lê Chân cùng lực lượng chó nghiệp vụ đã được huy động cho "chiến dịch". Trước giờ "G", mọi thông tin liên quan đến việc "đột kích" quán karaoke này được giữ bí mật đến phút chót.
            
Đưa các đối tượng lên xe để di lý về Trung tâm huấn luyện Đồng Giới thuộc Công an TP Hải Phòng
            Đưa các đối tượng lên xe để di lý về Trung tâm huấn luyện Đồng Giới thuộc Công an TP Hải Phòng
            Tạm giữ hơn 300 người ở tụ điểm "ăn chơi" bậc nhất Hải Phòng
            Tạm giữ hơn 300 người ở tụ điểm "ăn chơi" bậc nhất Hải Phòng

            
Nhiều người dân hiếu kì tụ tập chứng kiến vụ việc
            Nhiều người dân hiếu kì tụ tập chứng kiến vụ việc
            Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, rạng sáng 29-6, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã bất ngờ đột kích cơ sở 2 karaoke Ruby thuộc Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thủy Ngọc có địa chỉ tại số 8 đường Hồ Sen, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Tại thời điểm này gần như tất cả các phòng hát từ tầng 2 tới tầng 8 đều chật cứng các đối tượng đang nhảy múa dưới ánh đèn trong tiếng nhạc chát chúa.
            Công việc khám xét quán karaoke này và di lý các đối tượng về trụ sở cơ quan công an diễn ra trong 11 tiếng, đến 10 giờ ngày 29-6 kết thúc. Hàng chục lượt xe đặc chủng đã được huy động để di lý các đối tượng về Trung tâm huấn luyện Đồng Giới thuộc Công an TP Hải Phòng.
            Hiện, lực lượng phá án đang tiến hành phân loại các đối tượng để điều tra, làm rõ.
            Trọng Đức

            Nam thanh niên bắn chết 1 phụ nữ rồi tự sát

            - Một thanh niên bất ngờ lao vào nhà bắn chết một phụ nữ đang nằm ngủ. Gây án xong, người này tự sát ngay tại chỗ.
            Sự việc xảy ra vào khoảng 4h sáng nay, tại nhà ông Phôi và bà Lan ở thôn Chợ, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Nạn nhân là Nguyễn Thị Yến (SN 1984, con gái ông Phôi).
            Khi ông Phôi vừa mở cửa ra ngoài thì nam thanh niên xông vào nhà, sau đó trong nhà có tiếng la hét ầm ĩ. Một lúc sau thì có tiếng súng nổ.
            giết người
            Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc
            Anh H, một người dân tại đây cho hay: "Sau khi nghe tiếng súng nhiều người đã chạy đến và báo sự việc lên cơ quan công an".
            Nghi phạm ngay sau đó được xác định tên Tùng (SN 1984), cán bộ thuộc trại giam Đồng Vải, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh thuộc Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.
            Chị Yến có chồng và một con. Thời gian gần đây chị về sống cùng bố mẹ đẻ.
            Sau vụ án mạng, công an tỉnh Quảng Ninh, công an huyện Hoành Bồ đã có mặt bảo vệ và khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.
            Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
            Nhị TiếnTin liên quan

            'Tử huyệt' tại các sân bay

            Vụ nổ bom tại sân bay Ataturk, Istanbul, hôm 28/6 đã khiến gần 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
            Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, ít nhất một trong ba kẻ đánh bom liều chết đã xả súng, sau đó cho bom phát nổ tại nhà ga quốc tế sân bay Ataturk.
            Đánh bom tự sát, tấn công khủng bố, sân bay Thổ Nhĩ Kỳ, sân bay Ataturk, chốt kiểm tra an ninh, chốt an ninh, an ninh sân bay, an ninh hàng không, lỗ hổng an ninh hàng không
            Quang cảnh tại sân bay Ataturk sau khi bị khủng bố tấn công hôm 28/6. Ảnh: Reuters
            Vụ nổ đầu tiên xảy ra ở ngoài sảnh, vụ nổ thứ hai tại khu vực an ninh ra vào sân bay.
            Ataturk là sân bay lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ và đông đúc thứ 11 thế giới. Đây vốn được coi là một trong những sân bay an toàn nhất thế giới.
            Hiện giờ, mọi nghi vấn về thủ phạm đánh bom đều hướng tới phiến quân ‘Nhà nước Hồi giáo’ (IS) tự xưng.
            Thổ Nhĩ Kỳ đã bố trí thêm các chốt an ninh tại lối vào sân bay Ataturk trong bối cảnh hàng loạt vụ tấn công khủng bố xảy ra ở Istanbul vài tháng qua. Nhưng những kẻ đánh bom vẫn có thể cho phát nổ bom ngay tại chốt an ninh ở cửa vào sân bay.
            Tờ Business Insider cho hay các biện pháp này vẫn là chưa đủ để ngăn các vụ tấn công.
            Trên thực tế, không chỉ có sân bay Ataturk, mà với hầu hết các sân bay lớn trên thế giới đều hiện diện các nguy cơ về an ninh, khiến khủng bố có thể lợi dụng để tấn công.
            Bản thân các quầy kiểm tra an ninh tại sân bay cũng tiềm ẩn đầy rủi ro. Và việc ngăn các vụ tấn công tại những khu vực công cộng ở sân bay là điều khó khả thi.
            Hồi đầu năm nay, một vụ tấn công tương tự cũng xảy ra tại sân bay Brussel, Bỉ. Tờ Times lưu ý, nhiều sân bay đã bổ sung thêm các chốt kiểm tra an ninh, chẳng hạn như các máy quét an ninh hành khách và hành lý tại lối ra vào sân bay, hoặc kiểm tra các phương tiện ra vào sân bay.
            Trao đổi với tờ New York Times, các chuyên gia cho rằng, những chốt an ninh bổ sung tại sân bay cũng có thể rất phản tác dụng và không hiệu quả.
            Hàng dài an ninh xếp tại các lối ra vào sân bay cũng không làm giảm các nguy cơ, mà còn trở thành các mục tiêu tấn công mới.
            “Tại nhiều quốc gia, người dân phải trình hộ chiếu và vé tại lối ra vào sân bay. Việc này nhằm ngăn những người không phải hành khách lên tàu bay, nhưng việc đó cũng không cản được một kẻ đánh bom, vì chúng vẫn có thể mua vé như mọi người bình thường” – Norman Shanks, cựu quản lý an ninh tại sân bay Heathrow, London, cho hay.
            Khu vực ký gửi hành lý là nơi hầu như mọi người đều tiếp cận, cũng là một trong những mục tiêu tiềm năng.
            Tờ The Times dẫn lời Philip Baum, giám đốc điều hành của hãng tư vấn an ninh hàng không Green Light tại London, nhận định: “Nếu bạn nhìn lại những nơi trên thế giới từng xảy ra đánh bom tự sát, chúng thường có xu hướng phát nổ tại những chốt kiểm tra an ninh. Bởi vì đây là khu vực có rất nhiều người xếp hàng chật ních. Nếu có thêm những dòng người xếp thành hàng dài ở các chốt an ninh, điều đó có nghĩa là chúng ta đã tạo thêm các mục tiêu mới (để chúng tấn công)”.
            Lê Thu

            Mỹ - Nhật - Hàn tập trận tên lửa rầm rộ

            (NLĐO) – Quân đội Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc vừa tổ chức cuộc tập trận phòng thủ tên lửa đầu tiên trong vùng biển ngoài khơi Hawaii, giữa bối cảnh căng thẳng ở biển Đông và Hoa Đông ngày một leo thang.

              Cuộc tập trận mang tên “Rồng Thái Bình Dương” (Pacific Dragon) là một nỗ lực giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên. Đây là cuộc tập trận phòng thủ tên lửa đầu tiên giữa 3 nước, theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) hôm 29-6.
              Phó Đô đốc Nora Tyson, chỉ huy Hạm đội 3 của Mỹ, cho biết: “Cuộc tập trận “Rồng Thái Bình Dương” không chỉ cho phép các nước tham gia có cơ hội triển khai khả năng phòng thủ bằng tên lửa mà còn giúp tăng cường mối quan hệ vốn đã mạnh mẽ giữa 3 nước”.
              Nội dung cuộc tập trận xoáy vào hoạt động theo dõi mục tiêu tên lửa đạn đạo, trong đó thử nghiệm và cải thiện hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis của mỗi quốc gia. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đều chia sẻ dữ liệu liên kết thông tin chiến thuật dựa trên thỏa thuận chia sẻ thông tin giữa 3 bên.

              Aegis là hệ thống phòng thủ tên lửa chính của Hải quân Mỹ, cũng được sử dụng bởi quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản. Ảnh: DEFENSE UPDATE
              Aegis là hệ thống phòng thủ tên lửa chính của Hải quân Mỹ, cũng được sử dụng bởi quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản. Ảnh: DEFENSE UPDATE

              Aegis là hệ thống phòng thủ tên lửa chính của Hải quân Mỹ, cũng được sử dụng bởi quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản. Mặc dù không có tên lửa nào được phóng ra trong lúc tập trận nhưng các nước tham gia vẫn tăng cường được khả năng tương tác, các kênh truyền thông, thu thập dữ liệu và đánh giá khả năng của mỗi nước.
              Hồi tuần trước, Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung được cho là Musudan. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng vụ thử nghiệm mới nhất cho thấy khả năng của Bình Nhưỡng có thể tấn công lãnh thổ Mỹ.
              Tên lửa Musudan về lý thuyết có tầm bắn 3.000 - 4.000 km. Khoảng cách này đủ xa để vươn tới căn cứ quân sự ở đảo Guam của Mỹ. Tuy nhiên, Triều Tiên dường như vẫn chưa thử nghiệm thành công tên lửa Musudan bởi các vụ thử trước đó tên lửa rớt khi bay được một quãng ngắn hoặc nổ ngay khi vừa rời bệ phóng.
              Cuộc tập trận này cũng là cảnh báo Mỹ gửi tới Trung Quốc, nước đang tăng cường gây hấn trên cả biển Đông và Hoa Đông, theo tạp chí Forbes.
              Báo The Wall Street Journal cũng cho rằng sự hợp tác giữa Mỹ - Nhật - Hàn là "cách bảo vệ sống còn cho các đồng minh Mỹ trước tên lửa Triều Tiên, đồng thời nhắc Trung Quốc và Nga nhớ rằng Mỹ sẽ không bị hất ra khỏi châu Á".
              Cuộc tập trận diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm Bắc Kinh vài ngày. Nhân dịp này, Trung Quốc và Nga ra tuyên bố chung chỉ trích Mỹ bá quyền.

              
Tổng thống Indonesia Joko Widodo trên boong tàu chiến KRI Imam Bonjol khi lên đường tới quần đảo Natuna hôm 23-6. Ảnh: Reuters
              Tổng thống Indonesia Joko Widodo trên boong tàu chiến KRI Imam Bonjol khi lên đường tới quần đảo Natuna hôm 23-6. Ảnh: Reuters

              Trong một diễn biến khác liên quan đến biển Đông, Indonesia lên kế hoạch nâng cấp các căn cứ quân sự trên đảo Natuna sau những căng thẳng gần đây liên quan đến việc bắt giữ tàu cá Trung Quốc.
              Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu cho biết quốc hội nước này đã chấp thuận tăng thêm 6,59 ngàn tỉ rupiah cho ngân sách quốc phòng năm nay (khoảng 486 triệu USD) để nâng cấp căn cứ nói trên. Như vậy, tổng ngân sách quốc phòng của Indonesia trong năm 2016 được nâng lên con số 106,09 ngàn tỉ rupiah.
              Theo ông Ryamizard, một căn cứ không quân lớn và hiện đại hơn sẽ được xây dựng ở Natuna, song song đó là Indonesia sẽ mua thêm 3 tàu khu trục và 1 chiến đấu cơ để đồn trú tại đây. "Chúng tôi sẽ điều thêm lính thủy đánh bộ và các lực lượng tinh nhuệ khác tới đảo Natuna" - ông Ryamizard tuyên bố.
              Indonesia hiện có khoảng 800 binh sĩ ở Natuna. Lực lượng này sẽ là khoảng 2.000 quân trong năm nay.
              P.Nghĩa - Hải Ngọc (Theo Forbes, Japan Times)

              90 lỗi của Bộ luật Hình sự có thể 'kéo' 3 luật bị đình trệ

              Bộ luật hình sự 2015 và 3 đạo luật khác được đề nghị bỏ phiếu lùi hiệu lực thi hành, tuy nhiên vẫn cho phép áp dụng ngay các quy định có lợi cho người phạm tội để đảm bảo đối xử nhân đạo và phù hợp với thông lệ quốc tế.

              Thể lệ bỏ phiếu quy định trước 15h hôm nay, các vị đại biểu Quốc hội khoá 13 phải hoàn tất biểu quyết thể hiện chính kiến của mình trước việc Bộ luật Hình sự 2015 được phát hiện có khoảng 90 lỗi kỹ thuật.
              Đại biểu Dương Trung Quốc cho biết sau khi xem xét các văn bản đề cập những sai sót trong Bộ luật hình sự 2015 và đề nghị lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật này, ông đã biểu quyết theo hướng đồng ý cần có thời gian để Quốc hội khoá mới sửa sai. Ông trực tiếp bỏ phiếu vào hòm phiếu tại phòng Hoa Đào, toà nhà Quốc hội.
              Đại biểu Trần Khắc Tâm nói ông bỏ phiếu biểu quyết tại đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng. Có hai nơi để các đại biểu bỏ phiếu là tại toà nhà Quốc hội và đoàn đại biểu các tỉnh, thành.
              Theo các đại biểu, cùng với đề nghị lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự 2015, Uỷ ban thường vụ đã trình lùi hiệu lực thi hành của 3 đạo luật được thông qua năm 2015 gồm: Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Các  đạo luật này có nhiều điều khoản viện dẫn, liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự mới.
              “Các luật được dự kiến lùi thời gian thi hành đến 1/7/2017 với giải thích là để rà soát kỹ, có phương án sửa đổi Bộ luật Hình sự 2015 cho phù hợp, đồng thời để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong áp dụng pháp luật”, ông Quốc nói.
              90-loi-cua-bo-luat-hinh-su-co-the-keo-3-luat-bi-dinh-tre
              Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng cần tăng tính chuyên nghiệp của Quốc hội để hạn chế các sai sót trong xây dựng pháp luật. Ảnh: Vinh An
              Trong trường hợp Bộ luật hình sự 2015 được lùi hiệu lực thi hành, Quốc hội cho phép áp dụng trước các quy định của Bộ luật này mà có lợi cho người phạm tội. Theo đó, các quy định được nêu tại khoản 3, điều 7 vẫn được thực hiện từ ngày 1/7/2016.
              “Nghĩa là những điều luật xoá bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn... có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng”, đại biểu Trần Ngọc Vinh (thành viên Uỷ ban pháp luật Quốc hội khoá 13) giải thích.
              Bộ luật Hình sự có sai sót gì? 
              Một số đại biểu Quốc hội cho biết qua phản ánh của cử tri và kiến nghị, rà soát của các cơ quan chức năng thì sai sót có ở nhiều điều luật. Tuy không sai về quan điểm, chủ trương lớn nhưng lỗi này ảnh hưởng đến việc áp dụng pháp luật và xử lý tội phạm.
              Các sai sót thể hiện ở nhiều dạng, cụ thể như bỏ sót định lượng, trùng định lượng (về giá trị tiền, giá trị thiệt hại về tài sản, định lượng ma túy, khối lượng xả thải ra môi trường…) và do cách quy định không thống nhất về hậu quả, ảnh hưởng đến nội dung, chính sách xử lý hình sự. Một số dạng sai sót khác là có hai cấu thành định tội trong cùng một điều luật, dẫn đến không thống nhất về kỹ thuật lập pháp với các điều luật khác trong cả bộ luật; viện dẫn sai điều, sai kỹ thuật lập pháp.
              Trao đổi với VnExpress, luật sư Đinh Văn Quế (nguyên chánh tòa hình sự TAND Tối cao) dẫn ra một số sai sót mà ông đã phát biểu trên nhiều diễn đàn. Ví dụ: Điều 175 (Điều 140 Bộ luật hình sự 1999) quy định về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bỏ tình tiết “bỏ trốn để chiếm đoạt” trước đây quy định tại điểm a khoản 1 Điều 140 Bộ luật hình sự. "Vậy kể từ ngày 1/7/2016 trở đi cứ vay mượn, thuê tài sản của người khác rồi bỏ trốn để chiếm đoạt thì không phạm tội sao", ông Quế nêu vấn đề.
              Ông Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện nghiên cứu pháp luật và kinh tế ASEAN, bày tỏ quan tâm đến Điều 292 (tội Cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông) đang gây nhiều tranh cãi và lo lắng với giới khởi nghiệp Việt Nam. Theo ông Hạnh, Quốc hội nên huỷ bỏ điều này vì chủ trương của Nhà nước là khuyến khích khởi nghiệp, hơn nữa đây là lĩnh vực có thể dùng quy định hành chính để điều chỉnh, tránh hình sự hoá.
              Nhìn nhận việc Bộ Luật hình sự 2015 có sai sót dẫn đến phải biểu quyết lùi hiệu lực thi hành, ông Dương Trung Quốc cho rằng cần mổ xẻ trách nhiệm ở hai khâu là soạn thảo, thẩm tra và thông qua luật. “Đây là hệ quả của nhiều vấn đề, trong đó có nổi bật là không nên ép tiến độ làm luật và tính chuyên nghiệp của Quốc hội trong các khâu làm luật”, ông Quốc nói.
              Trước đó, Quốc hội khoá 13 biểu quyết thông qua Bộ luật hình sự 2015 ngày 27/11/2015 với 84% đại biểu tán thành.
              Võ Văn Thành

              Cô gái 19 tuổi nhảy từ tầng 7 Bệnh viện Quảng Ngãi

              17:14:40 29/06/2016

              Đang chăm cha bị bệnh nặng, cô gái 19 tuổi bất ngờ nhảy từ tầng 7 bệnh viện khiến cô bị gãy chân.

              Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 29-6 tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Theo người nhà nạn nhân H.T.Đ (19 tuổi, ngụ xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), sáng cùng ngày, Đ. từ nhà vào chăm bệnh cho cha đang nằm điều trị tại tầng 7 bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.
              Lúc đó, mẹ của Đ. yêu cầu Đ. ra ngoài mua sữa cho cha vì bà bị đau chân không đi được. Đ. có nói lại với mẹ là đang bị đau đầu nên không muốn đi. Sau đó, Đ. lặng lẽ ra lan can phía sau nhảy từ tầng 7 xuống đất.
              Khi rơi đến tầng 3, Đ. vướng vào mái tôn nên bị gãy chân, bất tỉnh. Khi phát hiện vụ việc, các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đưa Đ. vào khoa cấp cứu, sau đó chuyển đến khoa hồi sức tích cực.
              Cô gái 19 tuổi nhảy từ tầng 7 Bệnh viện Quảng Ngãi - Ảnh 1.
              Vị trí H.T.Đ nhảy từ tầng 7 rơi xuống mái tôn tầng 3 của Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh: T.Trực
              Ông Phạm Ngọc Lân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, cho biết hiện Đ. bị gãy xương đùi phải, sau khi được cấp cứu nạn nhân đã dần tỉnh táo trở lại. Được biết, trước khi nhảy lầu, bệnh nhân bị mắc chứng trầm cảm nặng.
              Cô gái 19 tuổi nhảy từ tầng 7 Bệnh viện Quảng Ngãi - Ảnh 2.
              Khu vực phía sau hiện trường vụ nhảy lầu từ tầng 7 rơi xuống tầng 3 Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh: T.Trực
              Theo lời người nhà Đ., trước kia Đ. học rất giỏi, từng đạt được nhiều giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi huyện Mộ Đức nhưng lại mắc chứng trầm cảm nặng. Sau khi nghỉ học, bệnh trầm cảm của Đ. càng nặng thêm.
              Trước đó, vào sáng 23-6, cũng tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, anh Hồ Văn Hải, 35 tuổi, ngụ huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) cũng ôm con trai 28 tháng tuổi nhảy từ tầng 6 bệnh viện khiến cả hai cha con tử vong. Nguyên nhân vụ việc được xác định do gia đình anh Hải khó khăn, thiếu thốn nên Hải nghĩ quẫn ôm con nhảy từ tầng 6 bệnh viện.
              Theo Người Lao Động

              Bà lão 73 tuổi bật khóc khi bị tuyên án tử


                Bị tử hình về hành vi mang 2,8 kg ma túy qua sân bay Tân Sơn Nhất, bị cáo 73 tuổi gục xuống vành móng ngựa TAND TP HCM khóc nức nở.
                Ngày 29/6, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương (73 tuổi, quốc tịch Australia) vì tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Khi nghe tòa tuyên án, bà lão này gục xuống trước vành móng ngựa òa khóc.
                Ba lao 73 tuoi bat khoc khi bi tuyen an tu hinh anh 1
                Bị cáo bật khóc tại tòa sơ thẩm. Ảnh: T.T.
                Theo cáo trạng, bị cáo Hương là Việt kiều, sinh sống tại Australia. Đầu tháng 11/2014, bà về Việt Nam thăm người thân và quen biết với một phụ nữ tên Helen (chưa rõ lai lịch). Helen tặng bà Hương 36 cục xà phòng nhãn hiệu nước ngoài.
                Ngày 10/12/2014, cụ bà này bỏ 36 cục xà phòng vào 2 vali mang ra sân bay Tân Sơn Nhất để quay lại Australia. Qua kiểm tra hành lý, hải quan sân bay phát hiện 36 cục xà 2 phòng chứa 2,8 kg ma túy.
                Tại cơ quan điều tra và tại tòa sáng nay, bị cáo khai rằng được Helen cho xà phòng chứ không hề biết bên trong có ma túy. “Tôi đã già, lại nhiều bệnh, không còn sống được bao lâu, mong tòa xem xét cho tôi con đường sống”, bị cáo nức nở.
                Thu Thảo - Tân Thanh

                Hit mới của Bảo Anh đánh bại Hari Won trên BXH Zing

                Chỉ trong vòng một tuần, “Trái tim em cũng biết đau” của Bảo Anh hạ gục “Anh cứ đi đi” của Hari Won để chiếm giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng ca khúc của Zing Mp3 tuần 25.
                Bảo Anh đã có màn “cướp ngôi” ấn tượng khi tăng lên 4 bậc so với tuần trước để đánh bại đối thủ nặng ký. Trước đó, bạn gái Trấn Thành đã nắm giữ ngôi đầu bảng nhờ bản hit Anh cứ đi đi được cộng đồng mạng săn đón. Sản phẩm mới của nữ ca sĩ gốc Hàn không chỉ được người nghe yêu thích mà các ca sĩ trẻ cũng nhiệt tình cover vì độ hot của nó.
                Với những lý do đó, Hari Won vững vàng ở quán quân và được kỳ vọng sẽ tiếp tục thống lĩnh bảng xếp hạng trong thời gian tới.
                Tuy nhiên, giọng ca Anh muốn em sống sao đã có cuộc lội dòng ngoạn mục. Ca khúc Trái tim em cũng biết đau là sản phẩm tâm huyết của Bảo Anh sau thời gian dài mải miết chạy show trong và ngoài nước.
                Hit moi cua Bao Anh danh bai Hari Won tren BXH Zing hinh anh 1
                Bảo Anh nhận được những lời khen tích cực trong sản phẩm mới.
                Bài hát do Mr. Siro sáng tác, người được biết đến với những bản ballad “sầu não” giúp nữ ca sĩ sinh năm 1992 phát huy thế mạnh trong giọng hát. Chỉ trong vòng một tuần, cô đã đưa hit mới nắm giữ vị trí cao nhất của bảng xếp hạng khiến Hari Won phải lùi xuống ngôi vị á quân.
                Đếm ngày xa em của thầy trò Only C – Lou Hoàng lùi xuống hàng 3 trong tuần mới. Quang Anh bất ngờ nhảy lên ngôi thứ 4, tăng 5 bậc so với tuần trước với ca khúc Tất cả sẽ tốt thôi. Anh đang nơi đâu của Miu Lê tiếp tục mất phong độ, tụt xuống vị trí thứ 5. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên đã không may khi thời điểm phát hành sản phẩm lại đụng độ quá nhiều đối thủ nặng ký.
                Phan Mạnh Quỳnh rớt xuống hạng 6 với Tri kỷ. Khoảng thời gian này, tên tuổi của tác giả Vợ người ta không còn được yêu chuộng như trước. Cause I Love You của Noo Phước Thịnh cùng chung số phận khi bị đẩy lùi xuống vị trí thứ 7. Trong khi đó, Khởi My đứng yên ở bậc 8 với ca khúc Đến bao giờ. Dù sở hữu lượng fan hùng hậu nhưng nữ ca sĩ sinh năm 1990 không thể cạnh tranh với các ứng cử viên nặng ký.
                Lonely của Bảo Thy nhích lên ngôi thứ 9, không có nhiều cơ hội cho thấy “công chúa bong bóng” sẽ chiếm lĩnh thứ hạng quan trọng trong tuần tới. Erik khép lại top 10 tuần này với Sau tất cả. Điều này cũng cho thấy khả năng tân binh làng nhạc bị loại khỏi cuộc đua khá cao.
                Xem top 40 bảng xếp hạng bài hát tuần 25 từ 20/6 – 26/6 tại đây.
                Kim Chi

                Hà Nội: Nam thanh niên mở nắp bình xăng dọa đốt để uy hiếp CSGT

                Dân trí Vi phạm giao thông, thay vì chấp hành sự kiểm tra của CSGT, Dũng lớn tiếng xưng là lái xe của Văn phòng Quốc hội. Không chỉ giật thẻ tuần tra và điện thoại của một chiến sỹ CSGT, Dũng còn mở nắp bình xăng xe máy, dọa châm lửa đốt nhằm uy hiếp tổ công tác CSGT.

                Sự việc xảy ra khoảng 13h40 chiều nay, 29/6, trên đê Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
                Nam thanh niên vi phạm giao thông, chống đối cảnh sát bị khống chế khi có ý định châm lửa đốt bình xăng xe máy.
                Nam thanh niên vi phạm giao thông, chống đối cảnh sát bị khống chế khi có ý định châm lửa đốt bình xăng xe máy.
                Theo Thượng tá Lê Văn Hoan - Đội trưởng Đội CSGT số 4 - vào khoảng thời gian trên, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT số 4 phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Dream BKS 29M8-4500 không đội mũ bảo hiểm đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Thay vì chấp hành hiệu lệnh của CSGT, thanh niên này đã có biểu hiện chống đối.
                “Thanh niên này vờ dừng xe đỗ sát vỉa hè sau đó rồ ga định bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác chặn dừng. Anh ta xuống xe, liên tục chửi bới tổ công tác và tự xưng là lái xe cho Văn phòng Quốc hội.” - Trung tá Nguyễn Đức Huấn (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 4), người trực tiếp xử lý vụ việc - cho biết.
                Điện thoại và thẻ tuần tra của Trung úy Tuấn Anh bị thanh niên trên giật, rơi xuống đường.
                Điện thoại và thẻ tuần tra của Trung úy Tuấn Anh bị thanh niên trên giật, rơi xuống đường.
                Thấy thanh niên trên có biểu hiện chống đối, Trung úy Phùng Tuấn Anh đã dùng điện thoại cá nhân để ghi lại hình ảnh. Lúc này, nam thanh niên hùng hổ lao tới giật điện thoại và giật cả thẻ tuần tra của Trung úy Tuấn Anh, khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất, rạn vỡ, tấm thẻ bị văng ra đường.
                Chưa dừng lại ở đó, nam thanh niên trên còn mở cốp xe, bật nắp bình xăng định châm lửa đốt nhằm uy hiếp tổ công tác. Tổ công tác buộc phải gọi Cảnh sát 113 Công an quận Hai Bà Trưng tới khống chế đối tượng.
                Chiếc điện thoại bị hư hỏng nặng.
                Chiếc điện thoại bị hư hỏng nặng.
                Bước đầu, thanh niên trên được xác định danh tính là Vũ Anh Dũng (SN 1982, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tại trụ sở công an, Dũng không thể xuất trình được đăng ký của phương tiện cùng giấy phép lái xe.
                Theo Thượng tá Lê Văn Hoan, đơn vị này đã kiểm tra nồng độ cồn với Dũng tại thời điểm trên, kết quả cho thấy nồng độ vượt quá mức cho phép rất nhiều lần. Dũng cũng thừa nhận do rượu say dẫn đến không làm chủ hành vi.
                Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
                Tiến Nguyên

                Không có nhận xét nào:

                Đăng nhận xét