Đó là những lời đầy chua xót, đớn đau của người cha bất hạnh khi chứng
kiến thi thể 2 đứa con bé bỏng của mình được vớt lên từ dưới đáy sông
lạnh lẽo.
Sau 1 ngày ròng rã tìm kiếm, đến khoảng 16h30 ngày
5/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy được thi thể của 2 cháu bé là Trịnh
Kim Phượng (7 tuổi) và Trịnh Tiến Huy (4 tuổi), 2 nạn nhân nhỏ tuổi mất
tích trong vụ chìm tàu trên sông Hàn đêm ngày 4/6.
Thi
thể của bé Phượng và Huy được đội thợ lặn tìm thấy tại khu vực trên
sông Hàn, cách địa điểm chìm tàu khoảng 800 mét theo hướng ra biển. Thi
thể của 2 cháu chỉ nằm cách nhau chưa tới 90 mét.
Kể từ
khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, ba mẹ của 2 cháu đều túc trực bên bờ
sông Hàn, không ăn không uống, nước mắt giàn giụa gọi tên con trong vô
vọng, đến khi hay tin thi thể 2 con mình được tìm thấy cũng là lúc họ
gần như kiệt sức.
Thi thể của cháu Trịnh Tiến Huy (4 tuổi) được tìm thấy sau 1 ngày mất tích
Khi
thi thể 2 chị em được trục vớt lên bờ, chị Đặng Thị Xuân (mẹ 2 bé) gần
như không thể tin nổi vào mắt mình. Chỉ cách đây mấy hôm thôi, chị vẫn
còn nhìn thấy 2 đứa con bé bỏng của mình vui đùa, quấn quýt bên mẹ, mà
giờ đây hai em đã nằm im mãi mãi. Trong nỗi đau đớn tột cùng ấy, chị cứ
liên tục gào khóc rồi ngất xỉu, khiến những người chứng kiến cũng không
khỏi đau lòng.
Gia đình gào khóc khi được thông báo đã tìm thấy xác của 2 cháu Huy và Phượng.
"Đau
đớn lắm cô chú ơi! 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau rồi nuôi tụi nó
khôn lớn. Tự nhiên giờ đùng 1 cái, 2 đứa nó chết đi, hỏi vợ chồng tôi
sao chịu được nỗi đau này đây chứ. Gia đình tôi có làm nên tội tình gì
mà ông trời lại nỡ cướp đi 2 đứa con của tôi như vậy. Con ơi là con, hai
đứa làm ơn mở mắt ra nhìn ba mẹ đi mà. Hai con không thương ba mẹ hả,
sao nỡ bỏ ba mẹ mà ra đi đột ngột như vậy, ba mẹ không can tâm, con ơi
là con ơi…", chị Xuân gào khóc khi nhìn thấy thi thể 2 đứa con của mình.
Dù
mạnh mẽ đến đâu, anh Trịnh Tiến Dương (chồng chị Xuân) cũng không thể
tin thảm kịch đã xảy ra với gia đình mình như thế này. Chuyến đi du lịch
cùng nhau của gia đình, ngỡ chỉ có niềm vui, tiếng cười, nhưng rồi lại
kết thúc trong tiếng khóc xé lòng của đôi vợ chồng cùng một lúc mất cả
hai đứa con nhỏ.
Anh Dương còn cho biết
thêm, tuy còn nhỏ nhưng cháu Phượng và Huy đều rất ngoan ngoãn và biết
nghe lời. Cô chị 7 tuổi rất thương yêu và nhường nhịn cậu em nhỏ. Cuộc
sống của vợ chồng anh chị cũng không khấm khá là bao, dù lao động vất vả
nhưng tài sản tinh thần quý giá nhất là 2 đứa con nhỏ khiến anh chị cảm
thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc.
Dù đang
cố giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa cho vợ lúc này nhưng khi lần lượt chứng
kiến thi thể của 2 con mình được đưa lên bờ, anh Dương vẫn không nén
được nước mắt.
Gia đình đau đớn khi chứng kiến cảnh 2 cháu Phượng và Huy được vớt lên từ dưới đáy sông.
Khi
thi thể con mình được đưa lên bờ, người cha tội nghiệp ấy cứ đứng thẫn
thờ như người mất hồn. Có lẽ, trong suốt quãng đời còn lại, vợ chồng anh
sẽ không thể nào quên được phút giây chứng kiến thi thể 2 đứa con do
mình dứt ruột sinh ra được người dân vớt lên từ dưới đáy sông Hàn lạnh
lẽo.
"Năm học này cháu Phượng được học sinh
giỏi, vợ chồng tôi quyết định thưởng cho cháu cùng em trai một chuyến
đi du lịch theo như lời hứa đầu năm học. Được đi chơi xa, hai đứa nó vui
mừng, háo hức lắm. Trước khi đi, chị em nó còn hứa sẽ mua quà về cho
ông bà nữa. Ngờ đâu, chuyến đi phần thưởng lại biến thành chuyến đi tử
thần. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin những gì đang diễn ra là sự
thật, lại càng không thể tin khi một lúc mình mất đi 2 đứa con. Ông trời
ơi, làm ơn trả 2 đứa con lại cho vợ chồng tôi đi!", anh Dương xót xa.
Anh Trịnh Tiến Dương đau buồn trước cái chết của 2 đứa con nhỏ.
Khoảng
18h30 ngày 5/6, chiếc xe cấp cứu đưa hai nạn nhân nhỏ tuổi về quê an
táng. Chiếc xe lăn bánh trong những lời khóc than ai oán, vật vã của
người nhà hai cháu Phượng, Huy khiến những người chứng kiến không sao
kìm được nước mắt.
Chiếc xe cấp cứu đưa 2 cháu Huy và Phượng về quê ở Bắc Kạn để lo hậu sự
Chiều
cùng ngày, tại Bệnh viện Đà Nẵng, thông qua Sở Lao động-Thương binh và
Xã hội thành phố Đà Nẵng, đại diện Công ty TNHH một thành viên IVC Đà
Nẵng đã trao tận tay số tiền 130 triệu đồng cho 19 gia đình các nạn nhân
trong vụ lật tàu nói trên. Theo đó 17 nạn nhân hiện đang nằm điều
trị tại Bệnh viện Đà Nẵng và Sản Nhi được hỗ trợ 2 triệu đồng/người.
Riêng 3 nạn nhân xấu số nhận hỗ trợ mỗi người 30 triệu đồng.
Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi gia
đình có người gặp nạn và yêu cầu TP Đà Nẵng sớm điều tra nguyên nhân, xử
lý nghiêm chủ tàu sai phạm trong kinh danh dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
này.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
Thượng
tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định Việt Nam chủ trương kiên quyết, kiên
trì đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh, an
toàn hàng hải, hàng không.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp sáng nay. Ảnh: AFP
Đối thoại Shangri-La hôm nay bước sang ngày họp cuối cùng với hai
phiên tổng thể mang chủ đề "Những thách thức trong giải quyết xung đột"
và "Theo đuổi mục tiêu an ninh chung". Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng
Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh có bài phát biểu quan trọng.
Phiên họp toàn thể với chủ đề "Những thách thức trong giải quyết
xung đột" là phiên họp tâm điểm được báo giới mong đợi bởi sự tham gia
của các diễn giả là Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean Yves Le Drian, Thứ
trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Phó Tham
mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Đô đốc Tôn Kiến Quốc.
Trong bài phát biểu, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nêu bật vai trò quan
trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà trong đó Cộng đồng ASEAN
đã trở thành một nhân tố tích cực. Việc hình thành cộng đồng ASEAN đã mở
rộng hội nhập, gia tăng liên kết, ràng buộc lợi ích và là trung tâm của
các cấu trúc an ninh khu vực đã và đang định hình; Hòa bình, ổn định,
hợp tác và phát triển.
Tuy nhiên, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, tình hình an ninh khu
vực vẫn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp, không thể xem thường như khủng
bố, nguy cơ hạt nhân, tranh chấp biên giới, lãnh thổ, an ninh biển …
Trong bối cảnh như vậy, các nước cần có cách nhìn thực hơn trong hợp
tác phát triển và giải quyết tranh chấp, bất đồng, phải "hợp tác và đấu
tranh để giải quyết bất đồng, ngăn ngừa xung đột".
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, Việt Nam chủ trương kiên
quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an
ninh, an toàn hàng hải, hàng không bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở
luật pháp quốc tế, trong đó, có Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982
(UNCLOS), Tuyên bố của các bên về ứng xử trên Biển Đông của ASEAN và
Trung Quốc (DOC) và thực tâm bàn bạc sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử giữa
các bên trên Biển Đông (COC).
Trước đó, trong số 6 phiên thảo luận đặc biệt diễn ra đồng thời
vào chiều 4/6, phiên mang chủ đề "Kiểm soát căng thẳng trên Biển Đông"
với bài phát biểu của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Công an Việt
Nam và Thiếu tướng Dao Vân Trúc, Giám đốc Trung tâm quan hệ quốc phòng
Trung - Mỹ thuộc Học viện Khoa học quân sự Trung Quốc cũng được đánh giá
là phiên thảo luận sôi nổi nhất.
Cùng với việc chủ đề Biển Đông trở nên nóng và bao phủ phần lớn nội
dung cũng như các mối quan tâm, các cuộc tiếp xúc và trao đổi tại Đối
thoại Shangri La năm nay, những hoạt động của đoàn Việt Nam đặc biệt thu
hút sự quan tâm của báo giới.
Chiều qua, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng trả lời phỏng vấn của
nhiều tờ báo, hãng thông tấn quốc tế đang hoạt động tại Shangri-La 15
như đài BBC của Anh, đài Truyền hình Nhật Bản NHK, hai tờ báo Nhật Bản
Ashahi Shimbun và Yomiuri Shimbun và báo Straits Times của Singapore.
Theo TTXVN
Hành trình cứu nước của Hồ Chí Minh: Bài học về lý tưởng cho tuổi trẻ
Chủ Nhật, 05/06/2016 13:40 CH
Người thanh niên Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp tháng 12/1920 - Ảnh tư liệu
CHIA SẺ
Ngày này hơn một
thế kỷ trước, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành sau này là Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã ra nước ngoài tìm đường cứu nước, giải phóng dân
tộc khỏi ách nô lệ thực dân phong kiến.
Cuộc hành trình ấy là bài học về lý
tưởng cho thanh niên ngày nay, để mỗi bạn trẻ thể hiện tình cảm, tâm
huyết của mình, đóng góp trí tuệ, tài năng xây dựng quê hương đất nước
“sánh ngang với các cường quốc năm châu” như tâm nguyện của Người lúc
sinh thời.
Theo giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú
Nguyễn Ngọc Cơ, giảng viên cao cấp, Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng,
quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh
105 năm trước đã thể hiện bản lĩnh độc lập và tư duy sáng tạo của người
thanh niên yêu nước.
Khi Phan Bội Châu quyết định sang Nhật
Bản với mục đích kiều viện đã gặp cụ Nguyễn Sinh Sắc trên dòng sông Lam
và nói chuyện đưa Nguyễn Ái Quốc, lúc đó là Nguyễn Sinh Cung sang Nhật
để theo Đông Du, nhưng Nguyễn Ái Quốc không đồng tình. Đó có thể nói là
cảm nhận, mẫn cảm hết sức sáng suốt của Nguyễn Ái Quốc trong việc lựa
chọn sang phương Tây tìm đường cứu nước.
Mong muốn của Nguyễn Ái Quốc là tự do,
bình đẳng, bác ái và quyết định sang phương Tây để tìm những ẩn náu sau
những từ hoa mỹ đó, nhưng đồng thời để kiểm nghiệm thực tiễn xem nước
Pháp và các nước khác đã làm gì để cứu được mình. Đó là động lực khiến
Nguyễn Ái Quốc đã từ chối Đông Du mà tự quyết định sang phương Tây tìm
chân lý.
21 tuổi, với lòng nhiệt thành của tuổi
trẻ và hành trang là bầu máu nóng sục sôi lòng yêu quê hương đất nước,
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm con đường chân lý. Để làm được điều đó phải
có lòng quyết tâm mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, dám dấn thân, nhất là trong
bối cảnh xã hội lúc bấy giờ.
Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo,
giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng,
trong con người của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh hội
đủ những yếu tố cần thiết cho sự dấn thân vào quá trình tìm đường, mở
đường, dẫn đường cho dân tộc Việt Nam đi theo. Đó là ý chí lớn lao, tinh
thần ham học hỏi, sẵn sàng vượt qua gian khó, tự nguyện hòa vào cuộc
sống của giai cấp cần lao để trực tiếp cảm nhận về thời cuộc…
Đến nước nào, Người cũng làm việc để
kiếm sống và hoạt động. Đi đến đâu, Người cũng tự nghiên cứu, tự học. Cả
cuộc đời Người là bài học về sự tu dưỡng, rèn luyện, coi cuộc sống là
bài học sống động cho mình, coi khó khăn là “lửa thử vàng, gian nan thử
sức”, tất cả chỉ vì một mục tiêu lý tưởng là giành “Độc lập cho Tổ quốc,
tự do cho đồng bào”.
Theo phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn
Quốc Bảo, động lực thôi thúc và khát vọng cháy bỏng của Bác là câu nói
nổi tiếng: “Tôi ra nước ngoài để xem họ làm thế nào để về cứu giúp đồng
bào mình”. Người đã không đi theo con đường cứu nước của thế hệ cha ông
mà tìm con đường cứu nước đúng đắn, giành thắng lợi cho nhân dân thoát
khỏi cảnh áp bức, tù đầy, hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Nếu như 105 năm trước, người thanh niên
yêu nước Nguyễn Tất Thành chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân với những
“giấc mơ con”, thì đã không có cuộc trở về mùa xuân năm 1941 để Cách
mạng Việt Nam có một vị lãnh tụ thiên tài, đức độ, lãnh đạo nhân dân làm
nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam
Á, mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ
nghĩa xã hội.
Sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi ách nô
lệ, đưa nhân dân lầm than thành người chủ đất nước, người thanh niên
Nguyễn Tất Thành đã trọn đời cống hiến cho đất nước, dân tộc. Điều này
đòi hỏi trách nhiệm đưa Việt Nam trở thành nước giàu mạnh, sánh ngang
với các cường quốc trên thế giới, tất cả phụ thuộc vào tinh thần dám
nghĩ, dám làm, dám dấn thân của thế hệ trẻ hôm nay.
Giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú
Nguyễn Ngọc Cơ cho rằng, trong chiến tranh thanh niên sẵn sàng đi bất cứ
nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Ngày nay, cuộc sống nhiều
mặt đã tác động, làm cho tư duy, cách suy nghĩ của mỗi người cũng khác
nhau và không thể xếp họ trong cùng một trang lứa, cùng suy nghĩ. Trăm
nghìn người có trăm nghìn suy nghĩ khác. Việc này chỉ tạo nên sự đồng
thuận khi biết giáo dục thanh niên có lý tưởng trong sáng, biết học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngày nay Đảng rất coi trọng
việc học tập, noi gương và làm theo Bác Hồ, nhưng làm sao sự học tập đó
phải hiệu quả, tránh hình thức, phải thực chất.
Đất nước đã hòa bình, độc lập, tự chủ và
phát triển, nhưng khát vọng đưa Việt Nam “sánh ngang với các cường quốc
năm châu” vẫn luôn là niềm thôi thúc bao lớp thanh niên hôm nay tiếp
tục học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng. Trong hành trình đưa đất
nước tiến lên, tinh thần độc lập tự chủ, bản lĩnh dám nghĩ dám làm, dám
dấn thân của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch Hồ
Chí Minh vẫn mãi là bài học quý báu để thế hệ trẻ hôm nay vững vàng niềm
tin trong hành trình lập thân, lập nghiệp.
Tờ Sportsmail cho hay, phía M.Uđã hai lần tiếp cận với đại diện Messi trong vòng chưa đầy một tháng qua, nhằm cố gắng thúc đẩy vụ chuyển nhượng đình đám với siêu sao xứ Tango.
Tuy nhiên, thương vụ bom tấn chỉ có thể xảy ra khi MU quay trở lại sân chơi Champions League dưới triều đại Jose Mourinho.
Hợp đồng hiện tại giữa Messi và đội chủ
sân Nou Camp có thời hạn đến 2018. Tiền đạo 28 tuổi này đang xem xét kỹ
lưỡng vấn đề tương lai, sau khi chinh phục được mọi đỉnh cao tại
Barcelona.
Về phần Quỷ đỏ, GĐĐH Ed Woodward đang
rất muốn chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu Thế giới, nhằm tăng giá trị
hình ảnh cho CLB. Trước Messi, MU từng bày tỏ sự quan tâm đến Cristiano
Ronaldo, Bale và cả Neymar.
Nguồn tin gần gũi Messi cho hay, chân
sút người Argentina không bác bỏ khả năng chia tay sân Nou Camp. Họ cũng
xác nhận với Sportsmail rằng, Messi đang cảm thấy "thất vọng và bị tổn
thương", khi báo giới Tây Ban Nha liên tục lên án anh vì tội trốn thuế.
Ngôi sao của Barca hiện đang hưởng mức
thù lao cao nhất giới cầu thủ. Tuy nhiên, anh cùng với cha đẻ của mình
đang bị tòa án cáo buộc tội trốn thuế, với tổng số tiền lên đến 4,16
triệu euro.
Lập cú đúp
cho đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) nhưng tiền đạo, đội trưởng Lê Công Vinh đã
từ chối sút phạt đền trong trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc) chiều
qua, dù ở buổi tập trước đó anh đã luyện rất kỹ.
Công Vinh từ chối đá Penalty trong trận Việt Nam vs Hong Kong
Với hai bàn thắng ghi được vào lưới Hong Kong, ai cũng nghĩ Công Vinh
sẽ được giao nhiệm vụ đá phạt luân lưu khi hai đội phải giải quyết nhau
trên chấm đá phạt. Tuy nhiên, Công Vinh đã xin không đăng ký vào danh
sách sút phạt và đó là quyết định được tiền đạo này tự nhận là rất đúng
đắn.
Chia sẻ với báo giới sau trận, Vinh tiết
lộ: “Ngay trước khi tiếng còi kết thúc hai hiệp đấu vang lên, tôi bị
chuột rút. Trong tình trạng như vậy tôi xin không tham dự loạt sút luân
lưu. Nếu cứ cố có thể sẽ không tốt".
Công Vinh cho biết bản thân anh rất muốn
có thêm bàn thắng nữa nhưng không thể vì cá nhân mà ảnh hưởng đến kết
quả của toàn đội: "Tôi cũng muốn có thêm một lần sút tung lưới đối
phương nhưng chiến thắng của toàn đội mới là quan trọng nhất. Tôi không
thể vì cá nhân mình mà liều lĩnh”.
Dù không ghi thêm bàn thắng nhưng với cú
đúp vào lưới Hong Kong, Công Vinh đã tạo nên kỷ lục mới cho bóng đá
Việt Nam và riêng mình. Theo đó, anh trở thành cầu thủ khoác áo đội
tuyển Việt Nam nhiều nhất. Cụ thể, Công Vinh đã có tổng cộng 74 trận ra
sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam, nhiều hơn kỷ lục cũ của Minh Phương
đúng 1 trận. Thành tích này sẽ được nâng lên thành 75 trận nếu như tiền
đạo người Nghệ An góp mặt ở trận chung kết với Singapore vào ngày mai
(5/6).
Ngoài ra, Công Vinh cũng đang dẫn đầu
danh sách ghi bàn ở ĐTQG, với 45 bàn thắng, bỏ xa so với người xếp thứ 2
là cựu tiền đạo Lê Huỳnh Đức (28 bàn).
Sau trận thắng Hong Kong, HLV Hữu Thắng
đã khen ngợi Công Vinh: "Bản thân tôi không nói ra thì chắc ai cũng đã
biết cầu thủ nào trong đội hình Việt Nam chơi xuất sắc nhất ngày hôm
nay. Công Vinh đã ghi được 2 bàn thắng và cậu ấy luôn chứng tỏ được vai
trò thủ lĩnh trong màu áo tuyển Việt Nam".
Muhammad Ali thăm Kabul, Afghanistan tháng 11/2002.
Một đám rước lớn
và tang lễ sẽ được tổ chức cho Muhammad Ali vào thứ Sáu để "cho phép bất
cứ ai trên thế giới nói lời tạm biệt", gia đình ông cho biết.
Tang lễ sẽ được tổ chức ở trong thành phố Louisville, Kentucky Ali.
Cựu tổng thống Bill Clinton sẽ có phát biểu tại đám tang.
Diễn viên hài Billy Crystal và nhà báo thể thao Bryant Gumbel cũng được dự kiến sẽ phát biểu.
Huyền thoại quyền Anh, 74 tuổi, qua đời vào ngày thứ Sáu do "sốc nhiễm trùng vì các nguyên nhân tự nhiên không xác định".
Một nghi lễ gia đình riêng tư sẽ được tổ chức vào ngày thứ Năm.
Nhà vô địch hạng nặng thế giới ba lần và một trong những nhân cách thể thao lớn nhất thế giới, qua đời ở Phoenix, Arizona.
Thi hài của ông sẽ được đưa đến Kentucky bằng đường hàng không trong hai ngày tới.
Ông sẽ được an táng tại Nghĩa trang Cave Hill ở Louisville, thành phố nơi ông sinh ra vào năm 1942.
Nhà
vô địch quyền Anh bị mắc một chứng bệnh về đường hô hấp, trong lúc ông
cũng phải chiến đấu với căn bệnh Parkinson trong nhiều năm.
'Nhà vô địch của nhân dân'
Người dân tưởng niệm Muhammad Ali ở nhiều nơi sau
khi huyền thoại vô địch quyền Anh Thế giới qua đời ở tuổi 74.
"Ông là một công dân của thế giới và ông sẽ muốn
mọi người từ tất cả các tầng lớp xã hội có thể tham dự đám tang của
ông," người phát ngôn của gia đình, Bob Gunnell nói.
Sau nghi lễ
riêng của gia đình vào thứ Năm, sự kiện hôm thứ Sáu sẽ bắt đầu bằng một
lễ cầu nguyện riêng dành cho các thành viên gia đình tại một nhà tang lễ
ở Louisville.
Thi hài của Ali sau đó sẽ được rước qua
các đường phố chính của Louisville, trong đó đi qua một đại lộ mang tên
ông và đi qua Broadway, nơi một đám rước mừng đã được tổ chức vào năm
1960 để ăn mừng danh hiệu huy chương vàng Olympic của Muhammad Ali.
Buổi lễ chính sẽ bắt đầu lúc 14:00 giờ địa phương (18:00 GMT) tại Trung tâm KFC Yum, với hơn 20.000 chỗ ngồi.
Nghi
lễ chính sẽ theo truyền thống đạo Islam, do một giáo chức Hồi giáo chủ
trì, vẫn theo gia đình, phù hợp với niềm tin của Ali.
"Muhammad
Ali rõ ràng là nhà vô địch của nhân dân," ông Gunnell nói, "và nghi lễ
sẽ phản ánh sự cống hiến của ông cho mọi người thuộc mọi chủng tộc, tôn
giáo và nguồn gốc."
Sự kiện sẽ được phát trực tiếp trên trang mạng của trung tâm.
Ông Gunnell nói nhà vô địch quyền Anh của mọi thời đại đã qua đời ở Arizona vào 21h10 ngày thứ Sáu.
Muhammad Ali đã có thể nói lời tạm biệt với vợ và các con, những người đã có mặt vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời ông.
Muhammad Ali trong một chuyến thăm tới Kabul vào 11/2002.
Cựu cầu thủ đội bóng An Giang Nguyễn Xuân Bình, 32 tuổi bị cho là đã giết hai con gái 5 và 8 tuổi rồi treo cổ tự tử.
Hiện trường căn nhà của Bình tại TP Long Xuyên, nơi xảy ra án mạng - Ảnh: BỬU ĐẤU
Khoảng
8g sáng 5-6, một vụ án mạng xảy ra tại ngôi nhà trên đường Võ Văn Hoài,
ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên (An Giang) làm chết 3 người
gây chấn động An Giang.
Các nạn nhân là Nguyễn Xuân Bình (32
tuổi), cựu cầu thủ đội bóng đá An Giang. Bình bị cho là đã giết chết hai
con gái 5 và 8 tuổi rồi tự tử.
Theo thông tin ban đầu từ công an
TP. Long Xuyên, vụ việc được phát hiện khi ông T., cha vợ Bình đến thăm
cháu thì thấy cửa đóng. Thấy khả nghi, ông nhờ hàng xóm đến phá cửa,
phát hiện hai cháu (8 tuổi và 5 tuổi) nằm chết.
Ông T. chạy lên
lầu thì thấy Bình chết trong tư thế treo cổ, tay và chân có nhiều vết
thương. Ông T. gọi cho con gái và báo công an.
Bình là cầu thủ ở
TP.HCM. Năm 2005 - 2008, anh từ đội Ngân Hàng Đông Á chuyển về đá cho
đội bóng An Giang, vị trí trung vệ. Sau khi cưới vợ, Bình giải nghệ về
mở cửa hàng bán điện gia dụng ở TP Long Xuyên.
Hàng xóm cho
biết Bình rất hiền, sống hòa nhã với mọi người. Mọi việc nội trợ, chăm
sóc con cái đều một tay Bình. Gia đình bên vợ rất thương cha con Bình.
Vợ anh làm nghề cho vay.
Theo những người quen với gia đình Bình,
rạng sáng 5-6, Bình đã đăng trên trang facebook cá nhân nội dung đầy tâm
trạng “vợ hư đốn".
Trước đó, khoảng 10 ngày, vợ Bình đã có đơn
yêu cầu ly dị. Theo lời kể của những người chứng kiến, trước khi vụ việc
xảy ra, vợ chồng Bình có cãi nhau.
Nhiều người cho rằng Bình khóa cửa phòng và cho 2 đứa con uống thuốc độc trước khi tự cắt tay treo cổ tự tử.
Chiều
cùng ngày, công an TP Long Xuyên và tỉnh An Giang đã phong tỏa hiện
trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ án mạng.
Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: BỬU ĐẤU
Theo Tuổi Trẻ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ chìm tàu trên sông Hàn
Chiều
5-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có mặt tại TP Đà Nẵng để trực tiếp thị
sát hiện trường vụ chìm tàu trên sông Hàn, đồng thời chỉ đạo việc khắc
phục hậu quả.
Sau
khi nghe Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ báo cáo vắn tắt
vụ chìm tàu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Vụ lật thuyền trên
sông Hàn là vụ tai nạn cực kỳ nghiêm trọng, chở quá tải và không đúng
quy định. Thủ tướng yêu cầu TP Đà Nẵng chỉ đạo Ban chỉ huy tiền phương
huy động tất cả lực lượng để cứu mạng sống của người dân. Đồng thời
biểu dương và đánh giá cao lãnh đạo TP Đà Nẵng, các lực lượng Quân khu
5, Biên phòng, Công an, quân y đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời xử lý sự
cố, có trách nhiệm trước tính mạng của nhân dân, cứu được 53/56 nạn
nhân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. Thủ tướng đặc biệt biểu
dương nhiều người dân, ngư dân Đà Nẵng đã tích cực hỗ trợ, phối hợp với
các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả vụ tai nạn.
Thủ tướng chỉ đạo TP Đà Nẵng tìm kiếm những nạn nhân mất tích với
tinh thần trách nhiệm cao nhất. Kịp thời động viên, hỗ trợ người bị nạn,
đặc biệt là các gia đình có người mất tích, đưa thi thể nạn nhân về
quê an táng kịp thời. Đánh giá đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng,
Thủ tướng yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân, khởi tố vụ án, xử lý
nghiêm theo quy định của pháp luật; lực lượng cảnh sát đường sông cần
tăng cường kiểm tra, bảo đảm tất cả hành khách được trang bị đầy đủ áo
phao nhằm ngăn ngừa những vụ tai nạn tương tự. Rút kinh nghiệm từ Trung
ương đến địa phương qua vụ việc này, cần có những biện pháp quyết liệt
để chấm dứt tình trạng mất an toàn giao thông đường thủy. Ngành giao
thông vận tải phải kiểm tra chặt chẽ hơn tình trạng vi phạm an toàn
giao thông đường thủy như chở quá tải, phương tiện cũ nát, cải hoán sai
mục đích... Ban An toàn giao thông (ATGT) các địa phương cần có những
phương án tốt nhất như Đà Nẵng đã và đang làm để kịp thời xử lý vụ
việc.
Thủ tướng cũng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên các gia đình có
người nhà mất tích đang túc trực chờ tin tức tại cảng Đà Nẵng và các
nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
★ Trước đó, sáng 5-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có Công điện về
việc khắc phục hậu quả vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn, TP Đà Nẵng.
Theo đó, để sớm khắc phục hậu quả và chủ động phòng ngừa tai nạn cho
hành khách, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Chủ tịch UBND thành phố Đà
Nẵng chỉ đạo huy động các lực lượng, phương tiện với tinh thần cao
nhất, mức độ khẩn trương cao nhất cứu hộ những người còn mất tích, hạn
chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ
các nạn nhân đang được điều trị cấp cứu tại bệnh viện. Yêu cầu Chủ tịch
UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm làm rõ
nguyên nhân gây ra vụ chìm tàu này. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc T.Ư chỉ đạo việc rà soát các phương tiện vận chuyển khách du
lịch bằng đường thủy, kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật
của các chủ phương tiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách du lịch.
★ Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT
quốc gia đã có Công văn yêu cầu các bộ, ngành liên quan; Chủ tịch UBND
kiêm Trưởng ban ATGT thành phố Đà Nẵng... thực hiện kịp thời, nghiêm
túc, hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục
hậu quả vụ tai nạn.
Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu: tổ chức cứu chữa, hỗ trợ các nạn
nhân bị thương; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người. Kịp thời
biểu dương, khen thưởng lực lượng cứu hộ, cứu nạn có thành tích, báo
cáo Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị, cá nhân có thành tích đặc biệt
xuất sắc để làm căn cứ đề xuất khen thưởng cấp cao hơn. Khẩn trương
điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn, xử lý nghiêm cá nhân, tổ
chức vi phạm theo quy định của pháp luật; tăng cường tuần tra, kiểm
soát hoạt động vận tải thủy nội địa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành
vi vi phạm trật tự ATGT. Tổng kiểm tra hoạt động vận tải thủy nội địa
trên địa bàn thành phố, đặc biệt tập trung vào hoạt động vận tải hành
khách du lịch, bến khách ngang sông.
Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Đường thủy nội địa và các Sở GTVT
địa phương kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh và
điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa, chú trọng các quy định về an
toàn phương tiện, bằng lái chứng chỉ chuyên môn, trang thiết bị cứu
hộ, sử dụng áo phao theo đúng quy định; tăng cường công tác quản lý nhà
nước về hoạt động vận tải thủy nội địa trên phạm vi cả nước, chú trọng
hoạt động vận tải hành khách du lịch và các dịch vụ khác trên đường
thủy, quản lý và kiểm tra an toàn trước khi xuất bến, kiên quyết xử
phạt nghiêm các trường hợp vi phạm…
Đã tìm thấy ba thi thể nạn nhân mất tích
Đến 17 giờ chiều 5-6, sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm,
thi thể ba nạn nhân bị mất tích trong vụ lật tàu du lịch trên sông Hàn
đêm 4-6 đã được các lực lượng chức năng tìm thấy. TP Đà Nẵng công bố
chấm dứt việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân.
Như tin đã đưa, khoảng 20 giờ 25 phút tối 4-6, tàu Thảo
Vân 2 số hiệu ĐNa - 0016, đang chở khách trên sông Hàn thì bị lật và
chìm tại khu vực giữa cầu Thuận Phước và cầu Sông Hàn. Tàu do tài công
Lê Công Chí, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng điều
khiển (có Bằng thuyền trưởng tàu thủy nội địa Hạng 3); chủ tàu là ông
Võ Quốc Hùng, Giấy chứng nhận đăng kiểm được cấp ngày 19-5-2016, có
hiệu lực đến ngày 20-11-2016; sức chở 28 khách. Thảo Vân 2 là tàu chưa
được cấp phép vận tải hành khách. Khi xuất bến không trình báo với Cảng
vụ Đường thủy nội địa và các cơ quan liên quan. Hiện lực lượng Bộ đội
Biên phòng đang tạm giữ tài công Lê Công Chí. Lúc gặp nạn, trên tàu có
56 người, gồm 53 hành khách; ba người phục vụ tàu. Lực lượng chức năng
và các tàu du lịch đã cứu được 48 người, ba người mất tích đã tìm được
thi thể. Trước mắt, TP Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí mỗi nạn nhân 1 triệu
đồng và tiền tàu, xe, phương tiện để các nạn nhân trở về địa phương.
Thành phố tiếp tục tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình gặp nạn
để có mức hỗ trợ phù hợp ngoài các hỗ trợ trên.
Tổng thống Obama dùng loại nước uống gì trong cuộc họp tại Việt Nam?
Nước uống Icy được lựa chọn là một nhãn hàng của Vinamilk đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn cho sức khoẻ.
Cuối
tháng 5 vừa qua, tổng thống Barack Obama và phái đoàn Mỹ đã có chuyến
thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống Obama là vị tổng thống thứ ba liên
tiếp thăm Việt Nam kể từ khi quan hệ song phương giữa 2 quốc gia được
thiết lập lại năm 1995, sau chuyến công du của cựu Tổng thống Bill
Clinton năm 2000 và cựu Tổng thống George W.Bush năm 2006.
Nước uống Icy đã được lựa chọn sử dụng trong chuyến thăm Việt Nam của tổng thống Barack Obama.
Tuy nhiên, đây dường như là chuyến công du tạo tiếng vang lớn nhất trong
những Tổng thống Mỹ từng đến Việt Nam. Ông để lại nhiều dấu ấn sau các
hoạt động chính thức cũng như bên lề trong 3 ngày ở Việt Nam. Công chúng
chào đón ông và hào hứng với tất cả những gì gắn với ông. Ông ăn gì,
uống gì cũng trở thành đề tài nóng được quan tâm, phủ kín các mặt báo.
Hình
ảnh vị tổng thống thân thiện và gần gũi khi thưởng thức món ăn bình dân
bún chả Hà Nội và nhấp môi loại bia đặc trưng của Thủ đô khiến không
chỉ truyền thông trong nước mà quốc tế cùng thích thú. Thậm chí người ta
còn quan tâm, Tổng thống đã lưu trú tại khách sạn nào, được phục vụ đồ
ăn và thức uống ra sao.
Dưới
góc độ chuyên môn, một chuyên gia marketing cho rằng chuyến viếng thăm
của Tổng thống Obama đến Việt Nam là một chuyến đi thành công rực rỡ của
ngành PR. Tất cả những gì Tổng thống chạm tay vào đều được bảo chứng
chất lượng bởi không phải nhãn hàng nào, thương hiệu nào cũng được mang
ra phục vụ một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới như
Obama.
Chia
sẻ với báo chí, một đơn vị tổ chức sự kiện tiết lộ: “Trong những buổi
làm việc của Tổng thống với lãnh đạo cũng như tổ chức tại Việt Nam, mọi
thứ đều được lựa chọn hết sức cẩn thận và nghiêm ngặt. Ít ai biết, riêng
loại nước uống phục vụ cho các buổi họp cũng được cân nhắc từ hàng trăm
nghìn nhãn hiệu đang có trên thị trường”.
Theo
vị này, tại buổi làm việc giữa Tổng thống Obama và Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc, sau nhiều cân nhắc, nước uống Icy được lựa chọn là đồ uống
phục vụ không chỉ bởi đây là một nhãn hàng của doanh nghiệp trong nước
là Vinamilk mà còn bởi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn cho sức
khoẻ.
Trao
đổi với báo chí, một người từng có cơ hội phục vụ tiệc đãi cho các Tổng
thống Mỹ khi tới thăm Việt Nam, ông Đinh Xuân Lưu, nguyên Vụ trưởng Vụ
lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao, chia sẻ: “Thông thường an ninh của Mỹ và
người của Việt Nam đều đến kiểm tra an toàn thực phẩm. Việc này phải
đảm bảo từ đầu đến cuối quá trình chế biến, thậm chí các mẫu thức ăn
phải lưu lại một thời gian sau chuyến thăm mới được hủy”.
Trên
thực tế, giống như thường lệ, đồng hành cùng Tổng thống Obama trong
chuyến công du lần này có đội ngũ đầu bếp và giám sát quá trình chế biến
thức ăn phòng nguy cơ đầu độc và ám sát. Thậm chí tất cả thực phẩm đã
chuẩn bị sẵn ở Mỹ, được mang theo trong suốt hành trình và do một đầu
bếp riêng chế biến. Không một món ăn nào được phép đặt lên bàn của Tổng
thống Obama nếu các phụ tá của ông không được biết rõ nguồn gốc.
Đây
cũng chính là lý do khiến không phải ngẫu nhiên mà các sản phẩm được
đánh giá cao khi mang phục vụ Tổng thống. Như Icy vốn được biết đến là
sản phẩm nước đóng chai được sử dụng một trong những công nghệ tiên tiến
nhất hiện nay là công nghệ thẩm thấu ngược, khử trùng bằng ozon. Với
quy trình sản xuất hiện đại tại nhà máy nước giải khát của Vinamilk,
nguồn nước ban đầu sẽ được lọc qua than hoạt tính, sau đó được xử lý
bằng công nghệ thẩm thấu ngược RO (Reverse Osmosis). Sau khi qua RO,
toàn bộ những phân tử và tạp chất có kích thước > 0,001 (micromet)
đều bị giữ lại, giúp thu được nguồn nước sạch. Sau đó, nguồn nước sạch
này sẽ được khử trùng bằng ozon trước khi đóng chai, đưa ra thị trường.
Theo
giới chuyên môn, công nghệ thẩm thấu ngược và quy trình sản xuất khép
kín tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của
nhà máy nước giải khát Vinamilk không chỉ giúp nước đóng chai ICY lọc bỏ
các tạp chất trong nguồn nước, đảm bảo an toàn cho sức khỏe mà còn giữ
lại hương vị tự nhiên của nước./.
Theo Phương Anh/Dân trí
Những hoạt động tưởng nhớ Muhammad Ali ở Louisville và trên toàn nước Mỹ
Ly TrầnCập nhật 23:00 ngày 05/06/2016
VTV.vn - Đã có rất nhiều những hoạt động tưởng nhớ Muhammad Ali diễn ra tại quê nhà của ông cũng như trên khắp thế giới.
Võ sĩ huyền thoại Muhammad Ali qua đời là nỗi mất mát lớn, không chỉ với giới quyền anh thế giới mà còn với những NHM thể thao nói chung.
Louisville, Kentucky là quê nhà của huyền thoại quyền anh thế giới,
Muhammad Ali. NHM đã tụ họp xung quanh nhà của Ali và trung tâm quyền
anh mang tên ông vào buổi sáng nay để tưởng nhớ đến nhà vô địch thế giới
đã đi vào trái tim của hàng triệu người này. Thị trưởng thành phố cũng
đã chủ trì một buổi lễ tưởng niệm, và thành phố sẽ để cờ rủ trong những
ngày này.
Còn tại Harlem, New York, một buổi tưởng niệm cũng đã được diễn ra
tại nhà hát Apollo. Tại đây, NHM đã ôn lại những hình ảnh, những câu nói
nổi tiếng của Muhammad Ali khi ông còn sống. Hình ảnh con bướm và con
ong trong câu nói: “Hãy bay nhẹ nhàng như con bướm và đốt thật đau như
con ong” của ông đã liên tục xuất hiện trong buổi trình chiếu.
Những di vật của ông như đôi găng tay và đôi giày mà ông đã sử dụng
từ năm 1974 cũng được trưng bày tại New York, và thu hút rất nhiều NHM
đến chiêm ngưỡng.
Elizabeth Warren và “cuộc chiến” với Donal Trump
Với kết quả thăm dò gần đây cho thấy bà Hillary Clinton có tỉ lệ
nhỉnh hơn ông Donald Trump rất mong manh, trong khi ông Trump đang có
những lợi thế nhất định tại các bang cử tri đang phân vân không biết nên
chọn ai, người ta bắt đầu tính đến khả năng bà Clinton có thể thất bại
trước ông Trump nếu bà không có được phương án lôi kéo những cử tri ủng
hộ ông Bernie Sanders bỏ phiếu cho bà. >> Bầu cử Mỹ 2016: Vẫn tiềm ẩn những kịch bản bất ngờ >> Bà Clinton tính chọn "bóng hồng" làm ứng viên phó tổng thống
Một người có khả năng làm điều đó cho bà, đó là Thượng nghị sĩ
Elizabeth Warren. Nhưng nhân vật có ảnh hưởng nhất định này lại đang
không ủng hộ cả hai ứng cử viên Clinton và Trump.
Nữ Thượng nghị sĩ bang Massachusetts bắt đầu có tiếng nói nặng ký từ
sau vụ công kích Wall Street cách đây không lâu. Bà hiện đang là thủ
lĩnh của cái gọi là “cánh Warren” trong Thượng viện (bao gồm những người
ủng hộ và theo quan điểm của bà).
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren.
Trong vài tuần gần đây, tên tuổi Warren bỗng xuất hiện với tần suất
khá dày đặc trên báo chí, truyền thông Mỹ trong nhiều vụ việc khác nhau.
Đầu tiên là cuộc khẩu chiến giữa bà với ứng cử viên Donald Trump của
đảng Cộng hòa. Hai bên đã có lời qua tiếng lại, công kích lẫn nhau khá
kịch liệt trên mặt báo.
Ngày 25-5, bà Warren tiếp tục tấn công ông Trump bằng bài phát biểu
nảy lửa tại sự kiện thường niên của Trung tâm Dân chủ quần chúng (CPD).
Trong bài phát biểu này, bà Warren đã gọi Trump là “con mọt tiền bé tí”,
lên án việc ông Trump tìm đủ mọi cách để làm giàu bất chấp sự hy sinh
quyền lợi của đa số người dân Mỹ.
Bên cạnh đó, Warren cũng liên tục nói chuyện với các nhóm cấp tiến và
lãnh đạo công đoàn để thảo luận về giải pháp mới tấn công vào giới tài
phiệt ở Wall Street. Cách nói và sử dụng ngôn từ trong bài phát biểu
công kích Trump của bà Warren có nhiều chỗ giống với cách của bà Clinton
trong những ngày gần đây khiến dư luận mường tượng một sự hỗ trợ ngầm
của bà Warren dành cho bà Clinton.
Tuy vậy, hiện tại bà Warren vẫn chưa thể hiện rõ quan điểm của mình
và rất thận trọng khi đề cập việc ủng hộ bà Clinton hay ông Sanders, còn
ông Trump thì chắc chắn bà chống. Bản thân bà cũng đã phải từ chối một
cách quyết liệt khi được nhiều người ủng hộ yêu cầu bà ra tranh cử Tổng
thống.
Vấn đề nghiêm trọng nhất hiện nay không là khả năng bà Clinton có thể
thất bại trước ông Trump vào tháng 11 tới. Ứng cử viên Trump của đảng
Cộng hòa đang từng bước điều chỉnh chiến lược tranh cử qua từng giai
đoạn vận động, và người ta thấy ông ta đã hạn chế rất nhiều những phát
biểu gây sốc trước đây, thay vào đó là những tuyên bố chuẩn xác hơn, có
chiều sâu và nhất là thể hiện một quan điểm chính trị rõ ràng hơn.
Sau khi vượt qua hàng loạt ứng cử viên nặng ký của đảng Cộng hòa,
Trump đã bắt đầu chiến dịch công kích ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân
chủ - bà Clinton. Để đối đầu bà Clinton, Trump lại thể hiện quan điểm
xích gần lại đối thủ của bà Clinton bên đảng Dân chủ là ông Sanders.
Điều này được giải thích là do giữa hai ông Trump và Sanders có những
điểm giống nhau, trước hết là cả hai có cùng quan điểm phi truyền
thống, phá bỏ những quan niệm, đường lối cố cựu đã được thiết lập sẵn để
thay thế bằng những phát kiến mới, táo bạo hơn. Cả hai cũng là những
người có quan điểm lấy quan hệ kinh tế làm nền tảng cho mọi quan hệ xã
hội, do đó đối chọi lại với quan điểm tự do truyền thống của bà Clinton.
Bà Hillary Clinton đang có nguy cơ thất bại trước ông Trump nếu đảng Dân chủ không có cách nào đoàn kết cử tri trong đảng.
Trump không hoàn toàn Cộng hòa như những ứng cử viên đảng Cộng hòa
khác, mà trong các chính sách ông đưa ra có rất nhiều điểm giống với
đảng Dân chủ. Điều này giúp ông có thể lôi kéo được cử tri đảng Dân chủ
một cách dễ dàng. Điều nguy hiểm đối với bà Clinton chính là việc ông
Trump biết cách khai thác điểm yếu của cử tri đảng Dân chủ là cử tri ủng
hộ ông Sanders sẽ không bỏ phiếu cho bà Clinton nếu ông bị loại, cho dù
việc đó có thể góp phần làm cho người của đảng Dân chủ thất bại.
Đã có nhiều cử tri Dân chủ sau khi biết chắc ông Sanders không thể
thắng nổi bà Clinton đã quay sang ủng hộ ông Trump, tuyên bố với báo chí
sẽ bỏ phiếu cho Trump vào tháng 11 tới. Kết quả thăm dò dư luận gần đây
nhất cho thấy ứng cử viên Trump không chỉ san bằng tỉ lệ ủng hộ mà có
lúc còn vượt lên trước, dẫn điểm bà Clinton.
Theo giới phân tích, cách duy nhất để bà Clinton tránh một thất bại
trước ông Trump là bà phải tìm cách đoàn kết cử tri trong đảng Dân chủ,
làm sao cho cử tri ủng hộ ông Sanders chuyển sang ủng hộ bà và bỏ phiếu
cho bà thay vì sang ủng hộ ông Trump. Làm được việc này không hề dễ dàng
đối với bà Clinton. Và bộ sậu vận động của bà đang nhắm đến bà Warren.
Với những hoạt động nổi bật trên chính trường thời gian gần đây, nhất
là vụ việc tấn công vào Wall Street khiến dư luận đồng tình ủng hộ, bà
Warren đã tạo cho mình một uy tín lớn và đang có được tỉ lệ ủng hộ khá
cao. Tiếng nói của bà Warren vào lúc này hoàn toàn có thể khiến các cử
tri của ông Sanders suy nghĩ lại và đoàn kết ủng hộ người của đảng Dân
chủ. Cho đến nay, cử tri của ông Sanders vẫn một lòng ủng hộ ông và cùng
ông chuẩn bị khí thế “sẵn sàng chiến đấu” cho Đại hội toàn quốc đảng
Dân chủ vào tháng 7 tới.
Trước tình hình chia rẽ sâu sắc trong cử tri, ban lãnh đạo đảng Dân
chủ đang tính cử bà Warren làm chủ trì Đại hội nhằm xây dựng lại sự đoàn
kết của cử tri ủng hộ đảng để tránh việc cử tri của đảng Dân chủ lại đi
bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng Cộng hòa. Riêng phần bà Clinton còn
tính một nước cờ xa hơn, đó là mời bà Warren đứng chung liên danh tranh
cử nhằm tranh thủ bộ phận cử tri ủng hộ bà này.
Đây là nước cờ khôn ngoan, nhưng thủ lĩnh đảng Dân chủ tại Thượng
viện Harry Reid lại cảnh báo bà Clinton không nên làm thế, vì khi đó
chiếc ghế Thượng nghị sĩ của bà Warren sẽ để trống, và chắc chắn Thống
đốc bang Massachusetts, người của đảng Cộng hòa, sẽ được bầu thay thế.
Nếu điều đó xảy ra sẽ làm hỏng kế hoạch lấy lại Thượng viện của đảng Dân
chủ.
Theo An Châu (tổng hợp)
An ninh thế giới
270 dân thường thiệt mạng do giao tranh tại Syria trong 24h qua
Trung tâm Tin tức VTV24Cập nhật 21:40 ngày 05/06/2016
VTV.vn - Hơn 270 dân thường đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị
thương trong các vụ đánh bom và pháo kích ở nhiều thành phố tại Syria
suốt 24 giờ qua.
Trước đó, truyền thông Nga đưa tin phiến quân Al Nusra đã pháo kích thành phố Aleppo của Syria, làm hơn 40 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 1.000 chiến binh thuộc nhiều nhóm phiến
quân đã tập hợp ở gần thành phố này và mở các cuộc tấn công chống lại
lực lượng quân đội chính phủ tại khu vực này, phá hủy các đồn cảnh sát
và gây thương vong lớn cho dân thường.
Bằng Kiều tiết lộ: Cuộc đời càng éo le lại càng thích thú
Bằng Kiều cùng các nghệ sĩ nổi tiếng khác sẽ góp mặt trong đêm diễn Đời ca sĩ
Mặc dù tới hơn 12h đêm mới kết thúc nhưng liveshow "Đời ca sĩ" vẫn khiến
khán giả ngồi trọn vẹn với dàn nghệ sĩ vào tối 4.6 tại Nhà hát Hòa Bình
(TPHCM). Liveshow là chương trình đầu tiên với dàn ca sĩ hùng hậu gồm:
Thanh Hà, Đức Huy, Ý An, Bằng Kiều, Lê Hiếu, Mỹ Tâm...
Liveshow "Đời ca sĩ" vốn là niềm ao ước bấy lâu của nam ca sĩ trẻ
Trần Quang Hiếu - giọng hát đã được trung tâm Thúy Nga phát hiện và anh
cũng được đứng trên sân khấu Thúy Nga trong một thời gian dài. Sau đó
anh đã về nước để tìm kiếm một cơ hội phát triển tại thị trường âm nhạc
Việt Nam. Trong Liveshow lần này, đảm nhận trách nhiệm mở đầu chương
trình, Trần Quang Hiếu đã gửi đến khán giả hai ca khúc "Một đời tôi đi
tìm tôi" và "Chuyện tình không dĩ vãng".
Anh tâm sự: "Đời ca sĩ là món quà tri ân dành tặng các khán giả yêu
mến tiếng hát của các ca sĩ dù đằng sau hậu trường là những khắc khoải
không biết bao giờ tìm được bến bờ riêng. Còn bài hát "Một đời tôi đi
tìm tôi" là nỗi niềm khắc khoải của con, con đam mê ca hát. Con đi tìm
mãi bến bờ của sự thành công và hy vọng được khán giả đón nhận nhiều hơn
nữa".
Trần Quang Hiếu và Quang Lê
Trong suy nghĩ của số đông, ca sĩ mà một nghề của hào quang lấp lánh,
chỉ người trong cuộc mới biết, đằng sau ánh đèn sân khấu là bộn bề lo
toan, buồn tủi, vì những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai, đôi khi là phải
học cách "siết tay nhau mình tránh xa thế nhân, tránh xa ưu phiền đắng
cay trần gian" như Quang Lê và Quang Hiếu đã làm trong bài hát "Biển
tình".
Ca từ chính là tiếng lòng của những người trót mang kiếp cầm ca, say
sưa tiếng hát làm đẹp cho đời để rồi sau đó họ cay đắng nhận ra "đời ca
sĩ cũng đáng thương và đáng được yêu". Lệ Quyên vẫn mang vào tiếng hát
những thổn thức quen thuộc như thế nên khi vừa nghe tiếng cô, khán giả
đã nhanh chóng nhận ra và dành cho nữ ca sĩ một tràng pháo tay chào đón.
Lệ Quyên
Trong khi Quang Lê trìu mến gọi cô là người yêu cũ thì người đẹp
ngượng ngùng khẳng định anh chính là nam ca sĩ cô song ca ăn ý nhất. Họ
đã đưa khán giả đến với những giai điệu đẹp, ẩn chứa trong đó là cả nỗi
lòng của cuộc đời người nghệ sĩ.
Nhưng cái buồn của người nghệ sĩ kì quặc lắm, nói như Bằng Kiều là
"buồn trong niềm vui và vui trong trong nỗi buồn". Thế nên thay vì yếu
đuối, héo mòn, Bằng Kiều biến nỗi buồn trở thành cảm hứng cho mỗi lần
đứng trên sân khấu.
Bằng Kiều
Đã 4 năm mới trở lại Sài Gòn, Bằng Kiều hội ngộ khán giả trong biết
bao niềm nhớ nhung da diết. Anh hút hồn khán giả bằng những ca khúc được
xem như "Bằng Kiều ca" như: Nơi tình yêu bắt đầu, Buồn ơi chào mi, Thao
thức vì em,....
Những ca khúc tiếp theo trong "Đời ca sĩ" cũng vì thế mà chẳng còn
chất chứa nhiều tâm sự như phần đầu. Nghe Đức Huy hát "Người tình trăm
năm" ai cũng như sống lại tuổi 20, khi tình yêu đẹp và chẳng nhuốm màu
toan tính. Khán giả còn vỗ tay không ngớt cho bản song ca "Như đã dấu
yêu" giữa anh và Thanh Hà. Một Thanh Hà da diết, mãnh liệt, một Đức Huy
điềm tĩnh, đàn ông đã làm hài lòng người yêu nhạc.
Đức Huy
Mỹ Tâm cũng đến với liveshow bằng hai ca khúc do chính cô sáng tác:
"Nhớ" và "Như một giấc mơ". Thậm chí cô còn khiến khán giả "phát sốt"
khi tiết lộ về chuyện tình cảm một cách... hờ hững.
Mỹ Tâm
Cũng sẽ là thiếu sót khi không nhắc đến phần song ca của Lam Anh và
Lê Hiếu với ca khúc "Đêm cô đơn". Vốn rất kín tiếng nên cả hai luôn giữ
những trăn trở của cuộc sống cho riêng mình. Còn sự nhạy cảm của người
ca sĩ thì gửi gắm hoàn toàn vào âm nhạc để cất lên những giai điệu tinh
tế và hoàn mỹ nhất.
Lam Anh và Lê Hiếu
Là ca sĩ hát cuối chương trình, Ý Lan giữ chân khán giả bằng chính
tiếng hát trời phú, khác biệt, không màu mè và kiểu cách. Những ca khúc
gắn liền với tên tuổi Ý Lan như "Chiều về sông", "Bản tình ca cuối" và
"Paris có gì lạ không em" một lần nữa lại được cất lên trong tình yêu
của người hâm mộ.
Ý Lan và Trần Quang Hiếu đã quỳ gối trên sân khấu thay cho lời cảm ơn khán giả
Dù kết thúc khá muộn nhưng khán giả còn nán lại để vỗ tay như một
cách để tôn vinh những cống hiến đáng trân trọng của người nghệ sĩ. Với
sự đầu tư nghiêm túc về cả công sức lẫn tiền bạc, "Đời nghệ sĩ" đã thực
sự là một đêm nhạc đã tai, đã mắt và chinh phục cả những khán giả khó
tính nhất.
Đưa ra đề nghị khó hiểu với Nga, Mỹ để lộ điểm yếu tại Syria
Đức Huy |
1
Ảnh: Reuters/BBC
Phía Nga cho rằng, việc Mỹ vẫn coi các lực lượng nổi dậy có dính líu
tới al-Nusra là "ôn hòa" đã cho thấy điểm yếu của Washington tại Syria,
Sputnik đưa tin.
Mới đây, thay vì kêu gọi Nga dừng không kích Mặt trận
al-Nusra như trước đó, Mỹ đã chuyển sang đề nghị Moscow chỉ không kích
tổ chức khủng bố này, và tránh nhắm vào các lực lượng nổi dậy "ôn hòa".
Nghe qua thì có vẻ như Washington đã quay ngoắt 180 độ, nhưng về mặt bản chất, hai lời đề nghị này cũng chỉ là một.
Sở
dĩ nói vậy là bởi, lý do duy nhất khiến Mỹ không muốn Nga không kích
al-Nusra từ đầu là vì Washington lo ngại các lực lượng nổi dậy "ôn hòa"
sẽ bị liên lụy, bởi có rất nhiều nhóm nổi dậy đang bắt tay cùng tổ chức
khủng bố này.
Nhưng theo phía Nga, đề nghị của Mỹ không
hợp lý một chút nào, bởi có rất nhiều tay súng nổi dậy đang sử dụng vỏ
bọc al-Nusra để phá vỡ lệnh ngừng bắn, tấn công quân chính phủ Bashar
al-Assad cũng như dân thường Syria.
Nói
cách khác, Moscow cho rằng bất kì lực lượng nào bắt tay cùng al-Nusra,
dù là ngắn hạn hay dài hạn, thì cũng không thể coi là "ôn hòa" được.
"Chính
phủ Obama vẫn cứ theo đuổi một viễn cảnh ảo tưởng rằng có những lực
lượng nổi dậy ôn hòa, quyết tâm thiết lập một tương lai đa sắc tộc, đa
văn hóa, phi tôn giáo và dân chủ tại Syria ngay sau khi đánh đuổi được
Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và chính phủ Assad" - Daniel McAdams, Giám đốc Viện nghiên cứu Hòa bình Thịnh vượng Ron Paul, nhận định đầy mỉa mai.
Hôm
3/6 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi Mỹ thuyết phục
các nhóm nổi dậy do họ hậu thuẫn rời khỏi các cứ điểm của al-Nusra, để
máy bay Nga dễ bề phân biệt và công kích đúng mục tiêu cần thiết.
Nhưng
thực ra Nga-Mỹ đã thỏa thuận như vậy từ... tháng 2, nhưng vẫn chưa được
cụ thể hóa bằng hành động, qua đó làm chậm tiến trình loại bỏ khủng bố.
Trên Twitter, Bộ Ngoại giao Nga thể hiện thái độ bất bình trước việc Mỹ
trì hoãn không thực hiện thỏa thuận từ tháng 2 về việc kêu gọi các lực
lượng nổi dậy tách khỏi al-Nusra.
Đáng chú ý ở
chỗ, cả Moscow lẫn Washington đều liệt al-Nusra vào danh sách khủng bố.
Nếu vậy thì việc Mỹ thuyết phục các lực lượng nổi dậy do họ hậu thuẫn
tách khỏi tổ chức này đâu có gì khó?
Và chính câu trả lời
cho việc Mỹ chần chừ không thực hiện thỏa thuận nói trên với Nga đã vô
tình để lộ "gót chân Achilles" của Washington tại Syria: các lực lượng nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn quá phụ thuộc vào al-Nusra.
Theo
báo Mỹ The Daily Beast, việc các lực lượng nổi dậy tại Syria phụ thuộc
vào năng lực chiến đấu vượt trội của al-Nusra cũng không có gì mới.
Các
quan chức Mỹ cũng hiểu điều đó, và một số nhấn mạnh rằng phe nổi dậy và
al-Nusra hợp tác không phải vì chung mục đích khủng bố, mà đó chỉ là
cái bắt tay theo kiểu "thời thế thế thời phải thế".
Nhưng
Nga khẳng định, không có lý do gì có thể bào chữa cho việc giết hại dân
thường. Hồi tháng 5, al-Nusra cùng với Ahrar al-Sham, một nhóm nổi dậy
mà Mỹ cho là "ôn hòa", đã cướp đi sinh mạng 19 người dân thường Syria
trong một đợt công kích nhắm vào Zara, thuộc tỉnh Hama.
Trong
khi đó, nhờ sự bảo vệ "bất đắc dĩ" của Mỹ và lệnh ngừng bắn, al-Nusra
đã chỉnh đốn lại hàng ngũ và trang bị khí tài chiến đấu.
Trong
vài ngày qua, tổ chức này đã liên tục tiến hành công kích ở nhiều cứ
điểm tại Aleppo, thành phố lớn thứ hai Syria, cũng như tại Ard al-Wata,
Rasha, và Kinsibba thuộc tỉnh Latakia, Tesnin thuộc tỉnh Homs, Marj
al-Sultan thuộc Damascus, và khu vực al-Manshiya thuộc tỉnh Daraa.
Hậu quả là hơn 270 dân thường Syria đã thiệt mạng.
theo Trí Thức Trẻ
Quân đội Syria tiến công thành trì IS ở tỉnh Raqqa
Quân đội Syria được cho là đã tiến vào tỉnh Raqqa, gần nơi phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS coi là thủ đô.
Reuters dẫn tuyên bố của Cơ quan Giám sát Nhân quyền
Syria hôm qua cho biết quân đội Syria tiến vào tỉnh Raqqa, với sự hỗ trợ
của những đợt không kích mạnh từ máy bay Nga. Syria hay Nga chưa xác
nhận về cuộc tấn công.
Đây là đợt tấn công lớn thứ ba vào khu vực của IS trong những ngày gần
đây, sau khi lực lượng Iraq cố ập vào vùng Falluja ở miền trung Syria và
dân quân Syria tiến công về phía Manbiji ở miền bắc, gần biên giới với
Thổ Nhĩ Kỳ, với sự hỗ trợ của Mỹ.
Những cuộc tổng tấn công này thuộc hàng mạnh mẽ nhất trong các chiến
dịch chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kể từ khi phiến quân tuyên bố
cai trị toàn bộ những người Hồi giáo ở các vùng của Iraq và Syria cách
đây hai năm.
Trong các cuộc tấn công hôm 3/5, quân đội tiến đến rìa tỉnh Raqqa, sau
các cuộc không kích mạnh của Nga nhằm vào lãnh thổ do IS kiểm soát ở các
vùng phía đông tỉnh Hama.
Thành phố Raqqa ở xa về phía đông, được IS coi là thủ đô của
phiến quân ở Syria, cùng với Mosul ở Iraq. Đây là mục tiêu cuối cùng của
những người muốn tiêu diệt nhóm khủng bố.
Trọng Giáp
Nhân viên tạp vụ trộm tiền trong phòng làm việc của Phó Giám đốc Sở
Quá tình điều tra vụ mất trộm tài sản
tại phòng làm việc của 1 Phó Giám đốc sở công an phát hiện nữ nhân viên
tạp vụ là thủ phạm.
Ngày
4/6, Công an quận 3, TPHCM cho biết, đang thụ lý điều tra vụ mất trộm
tài sản có giá trị lớn xảy ra tại phòng làm việc của 1 Phó giám đốc sở
Du lịch TPHCM (số 140 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3).
Trước
đó, ngày 2/6, đại diện Sở Du lịch TPHCM đã đến Công an phường 6, quận 3
trình báo về vụ mất trộm tài sản xảy ra tại phòng làm việc riêng của
ông L. Q. K. là Phó giám đốc sở.
Sở Du lịch TPHCM nơi xảy ra vụ mất trộm
Theo trình báo từ phía bị hại, tài sản bị mất trộm là 100 triệu đồng để ở phòng làm việc.
Ngay
khi nhận được tin báo, công an phường 6 và Công an quận 3 đã có mặt
khám nghiệm hiện trường và tiến hành lấy lời khai của những người có
liên quan.
Quá trình điều
tra, Công an quận 3 đã triệu tập và sau đó tiến hành tạm giữ đối với bà
Th. (55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), là nhân viên tạp vụ tại Sở Du lịch
TPHCM. Được biết, qua đấu tranh, bà Th. đã thừa nhận hành vi lấy cắp số
tiền nói trên.
Hiện Công an quận 3 đang mở rộng điều tra./.
Theo Thảo Trần/Dân Trí
HSBC: Nợ công Việt Nam
sắp đến ngưỡng giới hạn cho phép
05/06/2016, 20:01 (GMT+7)
Báo cáo ước tính nợ công Việt Nam (bao gồm nợ nước ngoài và trong nước)
đã tăng từ 59,6% năm 2014 lên 63,3% GDP vào cuối năm 2015.
Chia sẻ
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
Tin bài khác
Hỗ trợ máy thông tin liên lạc cho ngư dân
Agribank ký kết hợp tác với Lâm Đồng phát triển nông nghiệp, nông
thôn
500 tấn vàng đang 'ngủ quên' trong dân, đánh thức bằng cách nào?
Tăng gần 700 đồng một lít, giá xăng lên cao nhất 6 tháng
52 dự án trị giá 300 ngàn tỷ đồng đăng ký đầu tư vào thủ đô Hà Nội
Xem thêm
http://nongnghiep.vn/vinh-tuong-dien-hinh-ngo-dong-post154431.html
http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html
Theo nhận định của HSBC, vấn đề nợ của Việt Nam ngày càng trầm trọng hơn
do lạm phát chậm lại (ảnh hưởng đến GDP danh nghĩa) và đồng tiền Việt
Nam mất giá (làm tăng giá trị nợ nước ngoài). Dự báo tỷ lệ nợ công trên
GDP của Việt Nam sẽ tăng lên 64,5% GDP trong năm 2016, đạt ngưỡng giới
hạn của Quốc hội đề ra 65% trong 2017.
Tại báo cáo triển vọng thị trường Việt Nam do Ngân hàng HSBC mới phát
hành, khối phân tích của ngân hàng này đánh giá, biên độ dao động cho
chính sách tài chính của Việt Nam đang bị giới hạn.
Theo HSBC, thâm hụt ngân sách tăng là vấn đề do tỷ lệ nợ công của Việt
Nam đã thực sự cao. Báo cáo ước tính nợ công Việt Nam (bao gồm nợ nước
ngoài và trong nước - đáng chú ý là của chính quyền trung ương và địa
phương, cộng với bảo lãnh chính phủ) đã tăng từ 59,6% năm 2014 lên 63,3%
GDP vào cuối năm 2015.
Vấn đề nợ ngày càng trầm trọng hơn do lạm phát chậm lại (ảnh hưởng đến
GDP danh nghĩa) và đồng tiền Việt Nam mất giá (làm tăng giá trị nợ nước
ngoài). HSBC dự báo tỷ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam sẽ tăng lên
64,5% GDP trong năm 2016, đạt ngưỡng giới hạn của Quốc hội đề ra 65%.
Diễn biến tỷ lệ nợ công của Việt Nam (nguồn: HSBC)
Các nhà đầu tư đang lo ngại về khả năng Nhà nước có thể tăng mục tiêu nợ
công trên GDP lên 65%. Tuy nhiên, các nhà quản lý đã nhấn mạnh các kế
hoạch nhằm tránh vi phạm mục tiêu đề ra bằng cách giảm chi tiêu trong kỳ
và hạn chế sử dụng bảo lãnh Chính phủ. Báo cáo mới nhất của Fitch cũng
nhấn mạnh, Chính phủ vẫn giữ nguyên mục tiêu trong kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội năm 2016.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng, việc gia tăng chi tiêu công sẽ giúp đảm bảo
mục tiêu tăng trưởng của Chính phủ, nhưng song hành với đó thì chi phí
này sẽ làm tăng nguy cơ tài chính trong tương lai. Trong khi đó, tình
trạng tài chính công của Việt Nam đã khá căng thẳng, đặc biệt khi so
sánh với những đối thủ khác trong nhóm các thị trường mới nổi tại châu Á
Đưa ra khuyến nghị cho Chính phủ, HSBC cho rằng, trong thời kỳ trung
hạn, cải cách tài chính cần tập trung vào các biện pháp hành chính nhằm
hạn chế trốn thuế, công bố các trường hợp gian lận thuế, và đơn giản hóa
quá trình hoàn thuế VAT có thể giúp thu hẹp khoảng cách do cắt giảm
thuế trên nhiều lĩnh vực và giảm thuế quan gây ra.
Để chi tiêu công hiệu quả hơn, theo HSBC, lương cơ bản cần được điều
chỉnh để tạo cơ hội cho đầu tư công và các biện pháp chi tiêu xã hội
chính như là giáo dục. Việc điều chỉnh này cần được tiến hành sâu rộng
hơn và các chính sách dịch vụ dân sự hiệu quả và toàn diện phải thay thế
việc hạn chế tuyển dụng.
HSBC cũng cho rằng, Việt Nam cần điều chỉnh phương pháp kế toán phù hợp
với tiêu chuẩn quốc tế. Điều này sẽ tạo điều kiện dễ dàng so sánh xuyên
quốc gia. Truyền thông tài chính được cải thiện có thể giúp nâng cao
nhận thức thị trường về nguy cơ và gia tăng trách nhiệm cùng khả năng
quản lý.
Tin vui là những cải cách này đang trong quá trình thực hiện. Vào năm
2017, Việt Nam sẽ áp dụng chuẩn báo cáo tài chính mà theo đó chi phí đầu
tư ngoài ngân sách sẽ được bổ sung vào ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên, những cải cách này không thể thực hiện một sớm một chiều.
"Hiện tại, chúng tôi nghĩ tăng trưởng tuy chậm nhưng bền vững là điều
cần hướng đến" - báo cáo HSBC nhận định.
Trong báo cáo này, HSBC cũng đưa ra dự báo, với triển vọng sản lượng
nhóm ngành sản xuất và dịch vụ phát triển mạnh sẽ giúp GDP quý II/2016
tăng từ 5,6% trong quý I lên 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời,
giữ nguyên dự báo GDP cả năm 2016 ở mức 6,3%.
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
Bích Diệp
Dân trí... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/hsbc-no-cong-viet-nam-sap-den-nguong-gioi-han-cho-phep-post166223.html | NongNghiep.vn
HSBC: Nợ công Việt Nam
sắp đến ngưỡng giới hạn cho phép
05/06/2016, 20:01 (GMT+7)
Báo cáo ước tính nợ công Việt Nam (bao gồm nợ nước ngoài và trong nước)
đã tăng từ 59,6% năm 2014 lên 63,3% GDP vào cuối năm 2015.
Chia sẻ
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
Tin bài khác
Hỗ trợ máy thông tin liên lạc cho ngư dân
Agribank ký kết hợp tác với Lâm Đồng phát triển nông nghiệp, nông
thôn
500 tấn vàng đang 'ngủ quên' trong dân, đánh thức bằng cách nào?
Tăng gần 700 đồng một lít, giá xăng lên cao nhất 6 tháng
52 dự án trị giá 300 ngàn tỷ đồng đăng ký đầu tư vào thủ đô Hà Nội
Xem thêm
http://nongnghiep.vn/vinh-tuong-dien-hinh-ngo-dong-post154431.html
http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html
Theo nhận định của HSBC, vấn đề nợ của Việt Nam ngày càng trầm trọng hơn
do lạm phát chậm lại (ảnh hưởng đến GDP danh nghĩa) và đồng tiền Việt
Nam mất giá (làm tăng giá trị nợ nước ngoài). Dự báo tỷ lệ nợ công trên
GDP của Việt Nam sẽ tăng lên 64,5% GDP trong năm 2016, đạt ngưỡng giới
hạn của Quốc hội đề ra 65% trong 2017.
Tại báo cáo triển vọng thị trường Việt Nam do Ngân hàng HSBC mới phát
hành, khối phân tích của ngân hàng này đánh giá, biên độ dao động cho
chính sách tài chính của Việt Nam đang bị giới hạn.
Theo HSBC, thâm hụt ngân sách tăng là vấn đề do tỷ lệ nợ công của Việt
Nam đã thực sự cao. Báo cáo ước tính nợ công Việt Nam (bao gồm nợ nước
ngoài và trong nước - đáng chú ý là của chính quyền trung ương và địa
phương, cộng với bảo lãnh chính phủ) đã tăng từ 59,6% năm 2014 lên 63,3%
GDP vào cuối năm 2015.
Vấn đề nợ ngày càng trầm trọng hơn do lạm phát chậm lại (ảnh hưởng đến
GDP danh nghĩa) và đồng tiền Việt Nam mất giá (làm tăng giá trị nợ nước
ngoài). HSBC dự báo tỷ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam sẽ tăng lên
64,5% GDP trong năm 2016, đạt ngưỡng giới hạn của Quốc hội đề ra 65%.
Diễn biến tỷ lệ nợ công của Việt Nam (nguồn: HSBC)
Các nhà đầu tư đang lo ngại về khả năng Nhà nước có thể tăng mục tiêu nợ
công trên GDP lên 65%. Tuy nhiên, các nhà quản lý đã nhấn mạnh các kế
hoạch nhằm tránh vi phạm mục tiêu đề ra bằng cách giảm chi tiêu trong kỳ
và hạn chế sử dụng bảo lãnh Chính phủ. Báo cáo mới nhất của Fitch cũng
nhấn mạnh, Chính phủ vẫn giữ nguyên mục tiêu trong kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội năm 2016.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng, việc gia tăng chi tiêu công sẽ giúp đảm bảo
mục tiêu tăng trưởng của Chính phủ, nhưng song hành với đó thì chi phí
này sẽ làm tăng nguy cơ tài chính trong tương lai. Trong khi đó, tình
trạng tài chính công của Việt Nam đã khá căng thẳng, đặc biệt khi so
sánh với những đối thủ khác trong nhóm các thị trường mới nổi tại châu Á
Đưa ra khuyến nghị cho Chính phủ, HSBC cho rằng, trong thời kỳ trung
hạn, cải cách tài chính cần tập trung vào các biện pháp hành chính nhằm
hạn chế trốn thuế, công bố các trường hợp gian lận thuế, và đơn giản hóa
quá trình hoàn thuế VAT có thể giúp thu hẹp khoảng cách do cắt giảm
thuế trên nhiều lĩnh vực và giảm thuế quan gây ra.
Để chi tiêu công hiệu quả hơn, theo HSBC, lương cơ bản cần được điều
chỉnh để tạo cơ hội cho đầu tư công và các biện pháp chi tiêu xã hội
chính như là giáo dục. Việc điều chỉnh này cần được tiến hành sâu rộng
hơn và các chính sách dịch vụ dân sự hiệu quả và toàn diện phải thay thế
việc hạn chế tuyển dụng.
HSBC cũng cho rằng, Việt Nam cần điều chỉnh phương pháp kế toán phù hợp
với tiêu chuẩn quốc tế. Điều này sẽ tạo điều kiện dễ dàng so sánh xuyên
quốc gia. Truyền thông tài chính được cải thiện có thể giúp nâng cao
nhận thức thị trường về nguy cơ và gia tăng trách nhiệm cùng khả năng
quản lý.
Tin vui là những cải cách này đang trong quá trình thực hiện. Vào năm
2017, Việt Nam sẽ áp dụng chuẩn báo cáo tài chính mà theo đó chi phí đầu
tư ngoài ngân sách sẽ được bổ sung vào ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên, những cải cách này không thể thực hiện một sớm một chiều.
"Hiện tại, chúng tôi nghĩ tăng trưởng tuy chậm nhưng bền vững là điều
cần hướng đến" - báo cáo HSBC nhận định.
Trong báo cáo này, HSBC cũng đưa ra dự báo, với triển vọng sản lượng
nhóm ngành sản xuất và dịch vụ phát triển mạnh sẽ giúp GDP quý II/2016
tăng từ 5,6% trong quý I lên 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời,
giữ nguyên dự báo GDP cả năm 2016 ở mức 6,3%.
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
Bích Diệp
Dân trí... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/hsbc-no-cong-viet-nam-sap-den-nguong-gioi-han-cho-phep-post166223.html | NongNghiep.vn
Tại báo cáo triển vọng thị trường Việt Nam do Ngân hàng HSBC mới
phát hành, khối phân tích của ngân hàng này đánh giá, biên độ dao động
cho chính sách tài chính của Việt Nam đang bị giới hạn.
Theo HSBC, thâm hụt ngân sách tăng là vấn đề do tỷ lệ nợ công của
Việt Nam đã thực sự cao. Báo cáo ước tính nợ công Việt Nam (bao gồm nợ
nước ngoài và trong nước - đáng chú ý là của chính quyền trung ương và
địa phương, cộng với bảo lãnh chính phủ) đã tăng từ 59,6% năm 2014 lên
63,3% GDP vào cuối năm 2015.
Vấn đề nợ ngày càng trầm trọng hơn do lạm phát chậm lại (ảnh hưởng
đến GDP danh nghĩa) và đồng tiền Việt Nam mất giá (làm tăng giá trị nợ
nước ngoài). HSBC dự báo tỷ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam sẽ tăng lên
64,5% GDP trong năm 2016, đạt ngưỡng giới hạn của Quốc hội đề ra 65%.
Diễn biến tỷ lệ nợ công của Việt Nam (nguồn: HSBC)
Các nhà đầu tư đang lo ngại về khả năng Nhà nước có thể tăng mục tiêu
nợ công trên GDP lên 65%. Tuy nhiên, các nhà quản lý đã nhấn mạnh các
kế hoạch nhằm tránh vi phạm mục tiêu đề ra bằng cách giảm chi tiêu trong
kỳ và hạn chế sử dụng bảo lãnh Chính phủ. Báo cáo mới nhất của Fitch
cũng nhấn mạnh, Chính phủ vẫn giữ nguyên mục tiêu trong kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm 2016.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng, việc gia tăng chi tiêu công sẽ giúp đảm bảo
mục tiêu tăng trưởng của Chính phủ, nhưng song hành với đó thì chi phí
này sẽ làm tăng nguy cơ tài chính trong tương lai. Trong khi đó, tình
trạng tài chính công của Việt Nam đã khá căng thẳng, đặc biệt khi so
sánh với những đối thủ khác trong nhóm các thị trường mới nổi tại châu Á
Đưa ra khuyến nghị cho Chính phủ, HSBC cho rằng, trong thời kỳ trung
hạn, cải cách tài chính cần tập trung vào các biện pháp hành chính nhằm
hạn chế trốn thuế, công bố các trường hợp gian lận thuế, và đơn giản hóa
quá trình hoàn thuế VAT có thể giúp thu hẹp khoảng cách do cắt giảm
thuế trên nhiều lĩnh vực và giảm thuế quan gây ra.
Để chi tiêu công hiệu quả hơn, theo HSBC, lương cơ bản cần được điều
chỉnh để tạo cơ hội cho đầu tư công và các biện pháp chi tiêu xã hội
chính như là giáo dục. Việc điều chỉnh này cần được tiến hành sâu rộng
hơn và các chính sách dịch vụ dân sự hiệu quả và toàn diện phải thay thế
việc hạn chế tuyển dụng.
HSBC cũng cho rằng, Việt Nam cần điều chỉnh phương pháp kế toán phù
hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Điều này sẽ tạo điều kiện dễ dàng so sánh
xuyên quốc gia. Truyền thông tài chính được cải thiện có thể giúp nâng
cao nhận thức thị trường về nguy cơ và gia tăng trách nhiệm cùng khả
năng quản lý.
Tin vui là những cải cách này đang trong quá trình thực hiện. Vào năm
2017, Việt Nam sẽ áp dụng chuẩn báo cáo tài chính mà theo đó chi phí
đầu tư ngoài ngân sách sẽ được bổ sung vào ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên, những cải cách này không thể thực hiện một sớm một chiều.
"Hiện tại, chúng tôi nghĩ tăng trưởng tuy chậm nhưng bền vững là điều
cần hướng đến" - báo cáo HSBC nhận định.
Trong báo cáo này, HSBC cũng đưa ra dự báo, với triển vọng sản lượng
nhóm ngành sản xuất và dịch vụ phát triển mạnh sẽ giúp GDP quý II/2016
tăng từ 5,6% trong quý I lên 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời,
giữ nguyên dự báo GDP cả năm 2016 ở mức 6,3%.
TTO - Ông Nguyễn Văn Tâm - giám
đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang - cho biết toàn tỉnh đã có hơn
30.500ha lúa hè thu bị ngã đổ do những cơn mưa dầm thời gian qua, trong
đó có hơn 6.000ha thiệt hại nặng 30-70%.
Lúa ngã, nông dân xã Tân An, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang phải cắt bằng tay rồi suốt lúa tại ruộng - Ảnh: K.Nam
Ngoài ra, toàn tỉnh Kiên Giang cũng đã có khoảng 125ha hoa màu bị ngập úng.
Theo ông Tâm, lúa bị ngã đổ sẽ làm tăng thêm chi phí sản xuất như:
bơm thoát nước chống úng, gặt lúa thủ công tăng chi phí 30-50% so với
cắt bằng máy. Lúa bị đổ chất lượng xuống cấp, mất giá, hiện đã giảm từ
4.900 đồng còn 4.400 đồng/kg.
Tại Hậu Giang tình hình cũng tương tự. Chủ ruộng phải thuê nhân công
cắt tay với chi phí khoảng 500.000 đồng/công lúa, cộng thêm chi phí vận
chuyển, tuốt lúa khiến nhà nông lỗ nặng. Toàn tỉnh Hậu Giang hiện có
khoảng 3.000ha lúa bị ngã đổ làm hạt lúa ngậm nước, lên mầm.
K.NAM - C.QUỐC
Ngô Thanh Vân ám chỉ Angela Phương Trinh giả tạo
Sau hành động chủ động cúi chào 'đả nữ' tại show thời trang tối 4/6, Angela tiếp tục hứng lời chỉ trích từ 'đàn chị'.
Trong show thời trang của NTK Đỗ Mạnh Cường vào tối 4/6, Angela Phương
Trinh và Ngô Thanh Vân là hai trong số nhiều nghệ sĩ được mời tham dự và
có vị trí ngồi trên hàng ghế VIP. Đây cũng là lần đầu 'chạm mặt' của
hai người sau vụ việc Ngô Thanh Vân 'đá xéo' một số 'đàn em', trong đó
có Angela Phương Trinh, Hoa hậu Kỳ Duyên và Diễm My 9X khi cả ba đến trễ
giờ dự show thời trang của NTK Adrian Anh Tuấn cách đây không lâu.
Tối qua, người đẹp phim Taxi em tên gì xuất hiện từ khá sớm.
Sau khi chụp hình thảm đỏ, trả lời phỏng vấn báo chí, cô di chuyển về vị
trí ghế ngồi của mình. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nhiều nghệ sĩ 'đàn chị'
như Ngô Thanh Vân, Tăng Thanh Hà, Linh Nga, Lan Ngọc ngồi cùng dãy ghế
với mình, Angela Phương Trinh đã chủ động đến chào hỏi và cúi người một
cách lễ phép. Cử chỉ này của cô nhanh chóng tạo được sự chú ý của các vị
khách và báo giới.
Angela Phương Trinh chủ động chào Ngô Thanh Vân và Linh Nga, Hà
Tăng sau lần bị 'đả nữ' chỉ trích việc đi dự event muộn giờ.
Tuy nhiên, hành động của Angela Phương Trinh lại không được lòng Ngô
Thanh Vân. Trên trang cá nhân, 'đả nữ' đã viết một status dài ám chỉ
việc 'bà mẹ nhí' dùng chiêu trò để gây sự thu hút. Ngô Thanh Vân gay gắt
tâm sự: "Một bữa tiệc thời trang đẳng cấp. Vui vì thành công của bạn Đỗ
Mạnh Cường và mọi người đến đúng giờ. Đêm khuya ngủ không được nên có
vài điều muốn nói. Đây là những bài học mà 365 phải học đầu tiên khi vẫn
còn ở công ty.
Thứ nhất: Lời chào cao hơn mâm cỗ. Chào người lớn, chào khán giả, chào
khách hàng... Chào phải nhìn thẳng mặt, phải cúi đầu trước mặt người đối
diện, nhất là khi người đó là đàn anh, đàn chị. Không được hời hợt kiểu
lơ là, vì như vậy sẽ để lại ấn tượng xấu trong họ.
Thứ hai: Đừng gian dối, giả tạo. Có như thế nào cũng phải sống thật, đi
lên bằng chính khả năng của mình. Đừng dùng scandal để làm bàn đạp.
Đừng bất chấp mà không biết trước không biết sau. Mình có tài ắt sẽ
thành công.
Thứ ba: Tạo dựng sự nghiệp bằng tài năng thật sự. Dùng chiêu trò qua
mặt khán giả là chỉ nhất thời. Vì khán giả trước sau cũng sẽ xoay lưng
nếu không có tài thật sự.
Thứ tư: Đừng láo liên qua mặt người lớn. Vì người ta là người đi trước.
Không cần biết người ta có thành công hay không. Đừng dùng chiêu trò cố
tình gây dư luận. Vì chỉ cần biết cách đối xử, họ sẽ là người nâng đỡ
mình sau này".
Ngô Thanh Vân tiếp tục bức xúc về diễn viên 'Taxi, em tên gì' vì cho rằng, hành động cúi chào của cô là để gây sự chú ý.
Mặc dù không nêu tên đích danh ai trong đoạn status nhưng nhiều người
đoán rằng, Ngô Thanh Vân đang ám chỉ đến hành động cúi đầu chào của
Angela Phương Trinh với cô tại show của Đỗ Mạnh Cường. 'Đả nữ' còn trách
người đứng sau 'bà mẹ nhí' vì 'không biết dạy dỗ, tiếp tay cho trẻ nhỏ
làm càn'.
"Cách hành xử của một ê kíp như vậy là không đúng. Tôi là người lớn.
Tôi không muốn mình bị lợi dụng để người khác qua mặt. Tội nhất đêm nay
vẫn là hai đứa nhỏ Hà Tăng và Linh Nga. Chắc cũng đang khó ngủ vì thấy
tên mình vừa bị lợi dụng", Ngô Thanh Vân bức xúc.
Q.N.
Lá cây chứa ma tuý cực mạnh, giá triệu USD nhập lậu vào Việt Nam
Hơn một tấn lá cây lạ chứa chất ma túy mới, cực mạnh, được cho có giá hàng triệu USD nhập qua đường hàng không vào Việt Nam.
Ngày 5/6, Chi cục hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP HCM)
cho hay vừa phối hợp với nhiều đơn vị chức năng phát hiện gần 350 kg lá
khô gọi là "Khat" - loại lá chứa chất ma túy Cathinone cực mạnh, bị cấm
sử dụng trong y học và đời sống xã hội.
Đây là lần thứ 5 liên tiếp hải quan phát hiện loại lá khô này, tổng
cộng lên đến hơn một tấn và được nhận định là loại ma túy mới.
Theo Chi cục hải quan, sau khi thẩm lậu được lá này vào Việt Nam, một
lượng lớn đã được Cục Kiểm dịch thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn - cấp giấy phép để xuất khẩu đi thị trường Mỹ với tên gọi “lá
Henna", xuất xứ Việt Nam.
Lợi dụng chính sách ưu đãi, một số doanh nghiệp đã khai báo để được miễn kiểm tra.
Điều tra mở rộng, cảnh sát phát hiện thêm 100 kg lá "Khat" từ một công
ty nhập khẩu do người gốc Phi điều hành. Với hơn 1,2 tấn lá nếu được vận
chuyển trót lọt đến các nước như châu Âu hay Mỹ sẽ có trị giá ước tính
hơn 2,2 triệu USD.
Nhà chức trach đang mở rộng điều tra.
Quốc Thắng
VN giành 9 HCV cờ nhanh các nhóm tuổi Đông Nam Á
05/06/2016 21:09 GMT+7
TTO- Ngày 5-6, đoàn VĐV cờ vua VN đã giành
9 HCV trong tổng số 16 bộ huy chương cờ nhanh của Giải vô địch cờ vua
các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 17- 2016 được tổ chức tại Pattaya, Thái
Lan.
Các kỳ thủ VN (áo đỏ) thắng áp đảo tại giải cờ vua các nhóm tuổi Đông Nam Á 2016. Ảnh V.N.C
Ấn tượng nhất là ở lứa U-10 nữ, ngoài chức vô
địch thuộc về Nguyễn Ngô Liên Hương với thành tích bất bại, được 6,5
điểm sau 7 ván thì 8 vị trí xếp hạnt tiếp theo đều thuộc về các kỳ thủ
VN.
Ở lứa U-18 bảng mở rộng cũng chỉ là cuộc chiến nội bộ của 4 kỳ thủ
VN. Trong đó, chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Trần Minh Thắng với 5,5
điểm sau 7 ván. Tiếc cho Nguyễn Anh Khôi khi anh có cùng điểm với Minh
Thắng nhưng lại kém về hiệu số phụ nên chỉ giành HCB.
Ngoài ra, cờ vua VN còn giành HCV ở các nhóm tuổi: U-8 mở rộng (Đặng
Anh Minh, 6 điểm sau 7 ván), U-14 mở rộng (Huỳnh Hai Him, 6 điểm sau 7
ván), U-16 mở rộng (Nguyễn Đặng Hồng Phúc, 5,5 điểm sau 7 ván), U-8 nữ
(Ngô Ngọc Châu, 6,5 điểm sau 7 ván), U-14 nữ (Bạch Ngọc Thùy Dương, 6
điểm sau 7 ván), lão tướng 50 tuổi (Bùi Văn Hùng, 5,5 điểm sau 7 ván) và
lão tướng 65 tuổi (Lưu Đức Hải, 3,5 điểm sau 5 ván).
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét