MUÔN MÂT ĐỜI THƯỜNG 343

(ĐC sưu tầm trên NET)



Bí thư Đinh La Thăng: Hội nhập là không dạy thêm - học thêm, không chạy trường, chạy lớp


 Bí thư Đinh La Thăng: Hội nhập là không dạy thêm, học thêm, không chạy trường, chạy lớp gì cả  /// Ảnh: Tân Phú



Bí thư Đinh La Thăng: Hội nhập là không dạy thêm, học thêm, không chạy trường, chạy lớp gì cả Ảnh: Tân Phú
Ông Đinh La Thăng đặt ra một trong những yêu cầu đối với nhiệm vụ nâng cao chất lượng GD-ĐT TP.HCM tại buổi làm việc với Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ vào sáng nay 7.6.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho rằng, cùng với cả nước, TP.HCM đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Ngay từ bây giờ và cả trong tương lai, nhu cầu lực lượng lao động, nhân sự trình độ cao rất lớn. Do đó, đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho ngành giáo dục trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, đào tạo đội ngũ...
Theo ông Đinh La Thăng, cần tăng cường cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho TP.HCM trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. TP.HCM có đến hơn 10 triệu dân. Nếu như các mô hình mà thành phố thực hiện thí điểm thành công, thì áp dụng chung cho cả nước cũng sẽ thành công. Với những đề xuất, kiến nghị của thành phố về cơ chế tự chủ, đặc thù, Bộ GD-ĐT hãy mạnh dạn cho thành phố thí điểm tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Bộ GD-ĐT hoàn toàn có thể giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND TP.HCM về chịu trách nhiệm chính trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.
Đề cập sâu đến công tác dạy và học hiện nay, ông Đinh La Thăng yêu cầu: “Dạy thêm, học thêm thì phải dứt khoát bỏ. Tại sao các trường quốc tế không dạy thêm, học thêm mà chất lượng đầu ra vẫn cao? Chúng ta chỉ phụ đạo cho học sinh yếu, chứ tuyệt đối không được mở lớp dạy thêm trong các trường công”.
“Hội nhập là không dạy thêm - học thêm, không chạy trường, chạy lớp gì cả. Bữa giờ tôi nghe phản ánh chuyện chạy trường kinh lắm”, ông Đinh La Thăng nói thêm.
Nói về mục tiêu của giáo dục, đào tạo thông qua triển khai các đề án, ông Đinh La Thăng bày tỏ quan điểm: “Đề án giáo dục phải làm cho học sinh giỏi lên, không chỉ có giỏi tin học, giỏi toán, giỏi tiếng Anh, mà vấn đề quan trọng hơn cả những cái giỏi đó là xây dựng, vun đắp được nhân cách, lối sống biết tôn trọng tình cảm gia đình, yêu thương người thân, cộng đồng, có lý tưởng vì sự phát triển chung của cộng đồng, của đất nước”.



“Giáo dục phải làm sao cho học sinh từ bậc phổ thông đến đại học đều nung nấu tinh thần khởi nghiệp, nuôi ý chí, khát vọng ngay từ trên ghế nhà trường về khởi nghiệp, có ý chí tự chủ, vươn lên, làm giàu chính đáng, chứ cứ ôm tư duy suốt ngày ngồi chờ xin tiền nhà nước là không được”, ông Đinh La Thăng nhấn mạnh.
Khi nói về kiến nghị của Sở GD-ĐT TP.HCM về việc cho TP.HCM tự soạn SGK riêng, ông Đinh La Thăng cho rằng một vốn quý của người Nam bộ là tinh thần hào sảng, khí phách, nghĩa tình. Chương trình học phải vừa đảm bảo những yêu cầu kiến thức chung nhưng tính toán làm sao phải đưa được tinh thần này vào để giữ gìn và phát huy, chứ nếu không thì sẽ bị phai nhạt.



Buổi làm việc giữa lãnh đạo TP.HCM với Bộ GD-ĐT còn có sự tham dự của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang, Thứ trưởng Bùi Văn Ga…
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ GD-ĐT lưu ý hiện số lượng trường CĐ, ĐH ở khu vực TP.HCM và Đông Nam bộ đã vượt số lượng quy hoạch. Do đó việc mở thêm trường mới cần hết sức cân nhắc. Đặc biệt, cần tích cực giải quyết những lùm xùm xảy ra ở Trường ĐH Hùng Vương và Trường ĐH Hoa Sen
Tân Phú - Hà Ánh

Mới nhất vụ 3 phu vàng ngạt khí tử vong

TPO - Lúc 10h ngày 7/6, lực lượng chức năng mang theo mặt nạ phòng độc và các thiết bị khác đã xuống hang để đưa 3 người bị ngạt khí lên. Được biết, nơi xảy ra tai nạn từng được ngành chức năng cùng chính quyền đề nghị nổ mìn, lấp hang.
Hiện trường khu vực hang xảy ra tại nạn. Ảnh: Hoàng Lam. Hiện trường khu vực hang xảy ra tại nạn. Ảnh: Hoàng Lam.
Lúc 10h ngày 7/6, có 58 người gồm lực lượng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban chỉ hủy tìm kiếm cứu nạn, Cảnh sát PCCC, Công an… mang theo mặt nạ phòng độc và các thiết bị khác đã có mặt tại hiện trường để đưa 3 người bị ngạt khí dưới hang lên.
Trong khi đó, ông Lê Thế Sự - giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (đóng tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa) cho biết: Nơi xảy ra sự việc khiến 3 phu vàng ngạt khí, tử vong từng được ngành chức năng cùng chính quyền đề nghị nổ mìn, lấp hang.
Ông Sự cũng cho biết thêm: Ngoài hang Nước ra, ở khu vực này còn nhiều hang khác như hang Đỏ, hang cây Bương… là hiện trường khai thác vàng còn lại từ năm 1988, trong chuyên án V89 của Công an tỉnh Thanh Hóa.
Năm 1990, sau khi tướng cướp Nguyễn Mạnh Hiền (biệt danh Hiền “đầu bạc”, cai quản toàn bộ khu vực khai thác vàng này) bị bắt, chấm dứt tình trạng khai thác vàng trái phép có quy mô lớn ở đây.
Khu vực này có địa hình giáp 2 tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa, cách xa khu dân cư, địa hình hiểm trở.
Những năm gần đây, các đối tượng (hầu hết là thành phần nghiện ngập) thường lui tới, lén lút vào các hang khai thác theo kiểu đào, đãi lại.
Mới nhất vụ 3 phu vàng ngạt khí tử vong - ảnh 1
Lực lượng chức năng chuẩn bị vào hàng
Do đây là khu vực rừng đặc dụng, được bảo vệ nghiêm ngặt, nhiều năm qua, lực lượng kiểm lâm của Ban quản lý bảo tồn thiên nhiên Pù Luông thường xuyên bám sát địa bàn, giải tỏa nhiều lán, trại, máy móc do các đối tượng trên dựng nên để khai thác vàng trái phép.
Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng rời khỏi hiện trường giải tỏa được thời gian, các đối tượng lại quay trở lại. Năm 2012, ngành chức năng cũng từng đề nghị cho nổ mìn lấp hang, nhưng sợ ảnh hưởng đến hiện trạng của rừng đặc dụng nên việc nổ mìn đã không được thực hiện.
“Những năm gần đây, lực lượng kiểm lâm địa bàn được tăng cường ở khu vực hang Kịt (trong đó có hang Nước và các hang khác). Trước khi xảy ra sự việc 4 ngày, lực lượng kiểm lâm cũng đã kiểm tra tại khu vực hang Nước. Do hang Nước khá sâu, lâu ngày không có người xuống dưới hang, hang tích tụ nhiều khí độc.
Dưới hang đang còn thiết bị mà các đối tượng khai thác trước đây bỏ lại, có thể, những người trên biết và muốn sử dụng nên đã xuống hang lấy máy móc và đã xảy ra sự việc trên”- ông Sự cho biết thêm.
Như tin đã đưa trước đó, ngày 5/6, lần lượt 3 người xuống hang Nước, bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã bị ngạt khí, không thể ra khỏi hang. Một người may mắn thoát chết, bò lên khỏi hang để thông báo.
Trưa ngày 6/6, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường tham gia cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên do hang Nước quá sâu (300-400m) trong hang có khí độc, lực lượng cứu hộ, cứu nạn lại không có dụng cụ mặt nạ phòng độc, nên chưa thể xuống hang.

Sửa xong 45/49 căn nhà hư hỏng trong vụ nổ ở đảo Phú Quý

Ủy ban nhân dân huyện đảo Phú Quý đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả bước đầu cho những gia đình bị ảnh hưởng trong vụ nổ hôm 1/6. Đến sáng 6/6, lực lượng chức năng đã khắc phục được 45/49 căn nhà.

Công tác khám nghiệm hiện trường vụ nổ. Ảnh: vov.vn
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo việc khắc phục hậu quả vụ nổ xảy ra tại xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận). Theo thống kê của lực lượng chức năng, vụ nổ khiến 49 căn nhà bị hư hỏng với tổng thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân huyện đảo Phú Quý đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả bước đầu cho những gia đình bị ảnh hưởng. Đến sáng 6/6, lực lượng chức năng đã khắc phục được 45/49 căn nhà.

Huyện đảo Phú Quý và xã Long Hải cũng tổ chức thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại, đến thăm những người bị thương tại Trung tâm Y tế quân dân y và hỗ trợ 1.600.000 đồng/người cho 3 người đang điều trị. Đối với 2 người được xuất viện sớm, địa phương kịp thời thăm hỏi và hỗ trợ 900.000 đồng/người. Hiện, còn 1 người chuyển viện lên tuyến trên, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (ông Nguyễn Văn Bé), 4 người còn lại đã xuất viện.

Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện đảo Phú Quý tiến hành lấy lời khai của người bị thương, những người liên quan; gửi mẫu vật thuốc nổ đi giám định để xác định vật gây nổ là loại gì; đồng thời, tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháy gây ra vụ nổ và đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như tin đã đưa, tối 1/6, tại nhà ông Nguyễn Văn Bé, xã Long Hải (huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận) đã xảy ra vụ nổ làm căn nhà bị hư hỏng nặng, nhiều căn nhà xung quanh bị ảnh hưởng, bị tốc mái tôn, vỡ kính… và khiến 5 người phải nhập viện.

Sau khi vụ nổ xảy ra, Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện đảo Phú Quý tiến hành bảo vệ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết. Tại hiện trường (khuôn viên nhà ông Nguyễn Văn Bé), lực lượng công an đã thu được 834 kíp nổ (134 kíp nổ điện, còn lại là kíp nổ thường); 18,3 kg thuốc nổ (chưa rõ thuốc nổ loại gì) và một số dụng cụ liên quan đến vụ nổ.

Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định vật nổ tại nhà ông Nguyễn Văn Bé là thuốc nổ có gắn kíp nổ cất giấu, khi có sự cố phát cháy đã gây ra nổ, tạo ra một hố sâu 30 cm, đường kính 2,2 m.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Vụ bác sĩ viện K nhận phong bì: Tố cáo là có tội?


VOV.VN -Bệnh viện K đã mời công an vào cuộc để làm rõ động cơ của người tung clip nữ bác sĩ Khoa Ngoại vú nhận phong bì.

Ai đã từng một lần vào bệnh viện hoặc có người thân, bạn bè phải nằm viện, sẽ thấu hiểu câu chuyện “đưa phong bì” trong bệnh viện là chuyện cơm bữa, chuyện thường ngày, chuyện quá bình thường. Đưa phong bì “cám ơn” bác sĩ như một luật bất thành văn mà nếu ai đó không có thì lại cảm thấy bứt rứt, không yên tâm.
vu bac si vien k nhan phong bi: to cao la co toi? hinh 0
Hình ảnh cắt ra từ clip
Chính vì thực tế vào bệnh viện phải có người quen, phải có tiền nên nhiều người sợ bệnh viện. Người ta sợ không phải vì mình có bệnh, sợ quá tải, đông đúc mà vào viện sợ gặp phải những y tá, bác sĩ cửa quyền, hách dịch, quát tháo, vòi vĩnh bệnh nhân. Chính cảm giác này đã khiến nhiều người “bỏ lơ” việc chăm sóc sức khỏe, chỉ đến khi bệnh nặng mới tìm vào bệnh viện. Bệnh nặng thì lại phải trả nhiều tiền, bác sĩ cứu được thì phải cảm ơn “dầy” hơn… Cái vòng luẩn quẩn ấy là một trong những lý do khiến bệnh tật trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình và xã hội.
Clip bác sĩ viện K nhận phong bì chỉ là một trong vô số lần nhận phong bì ở viện này nói riêng và trong các bệnh viện công nói chung. Nhìn cách bác sĩ thản nhiên, công khai nhận phong bì, đồng nghiệp đi qua cũng thản nhiên như chuyện của người khác thì đủ hiểu rằng, đây không phải là chuyện hiếm lạ ở viện này. Có chăng, chuyện hiếm lạ là bệnh nhân được điều trị, đối xử tử tế mà không mất một đồng lót tay nào với hộ lý, y tá đến bác sĩ.
Lãnh đạo bệnh viện K và nhiều bệnh viện khác có biết “vấn nạn” này đang sống khỏe trong bệnh viện của mình hay không? Chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần một lần các vị “vi hành”, ngồi với người nhà bệnh nhân thì sẽ hiểu nỗi thống khổ của họ mỗi lần đi viện và họ đang nhìn bệnh viện, nhìn bác sĩ với thái độ, tình cảm như thế nào.
Thế nhưng, thật khó hiểu, trong vụ việc này, Phó Giám đốc Bệnh viện K Trung ương cho biết, bệnh viện đã mời Phòng An ninh Chính trị Nội bộ (PA83), Công an Hà Nội vào cuộc để làm rõ động cơ của người tung clip nữ bác sỹ Khoa Ngoại vú, Bệnh viện K Trung ương nhận phong bì trên mạng xã hội.
Động cơ là gì ư? Điều này chỉ cần một người bình thường cũng hiểu, là vì người dân đã quá bức xúc vì tệ nạn phong bì trong bệnh viện. Người ta bảo “Vào K là ra Văn Điển”, có nghĩa là tìm đến bệnh viện này hầu hết là những con người “gần đất, xa trời”, mạng sống chỉ kể bằng ngày, tháng, ai có phúc thì tính bằng năm. Vậy mà nạn phong bì đâu có tha họ.
Đi tìm người tung clip để làm gì khi mà tất cả những nhân vật trong clip đều là người thực việc thực, đã được xác định là nhân viên của bệnh viện?
Và lúc này, nên đặt một câu hỏi ngược lại “Động cơ của bệnh viện khi mời công an vào cuộc tìm người tung clip là gì?”.

Còn một câu hỏi nữa: nếu tìm ra người tung clip thì Bệnh viện K sẽ làm gì họ? Họ, người tố cáo tiêu cực, chẳng qua chỉ là “bần cùng bất đắc dĩ” nói hộ hàng vạn người đã và đang, thậm chí là sắp phải vào viện điều trị. Trong bệnh viện có những đường dây nóng để tố giác các hành vi tiêu cực của y bác sĩ kia mà, chẳng nhẽ những “hotline” này chỉ để trang điểm cho có? Cứ mỗi hành vi tố cáo tiêu cực lại được mời công an vào làm rõ động cơ thì thử hỏi trong tương lai còn mấy ai dám tố cáo những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của nhân viên Bệnh viện?
Hy vọng, những lãnh đạo bệnh viện, đặc biệt là Bệnh viện K, hãy coi người dân, người bệnh chính là “tai mắt” của mình để giám sát, quản lý bệnh viện được tốt hơn. Vì trong viện, dù có lắp hàng nghìn camera, máy theo dõi thì vẫn có những “góc chết” để nhân viên y tế có hành vi tiêu cực với bệnh nhân. Vì thế, bệnh viện phải cảm ơn và khuyến khích người bệnh và người nhà cần tăng cường việc tố giác thì công tác quản trị bệnh viện mới mong hiệu quả hơn.
Vẫn biết, sau mỗi clip tố tiêu cực như vậy được đưa ra trước công chúng thì phong trào đưa –nhận phong bì sẽ đi vào bí mật, cẩn trọng hơn chứ chẳng thể dập tắt ngay được. Nhưng nếu lãnh đạo Bệnh viện lại xuê xoa, nuông chiều nhân viên giống như các ông bố, bà mẹ nuông chiều những đứa con hư thì muôn đời, cuộc vận động nói “Không” với phong bì, nâng cao y đức, hình ảnh thầy thuốc như mẹ hiền… chỉ là phong trào mang tính hình thức trong ngành y tế mà thôi.
Chuyện cảm ơn, cảm kích của bệnh nhân với người đã cứu sống mình là lẽ thường ở đời và không ai cấm việc bệnh nhân tự nguyện cảm ơn bác sĩ bằng vật chất. Thế nhưng, một luật bất thành văn đang tồn tại ở trong nhiều bệnh viện là có giá chung cho mỗi kíp mổ bao nhiêu tiền, bác sĩ chính bao nhiêu, phụ bao nhiêu, gây mê, gây tê thế nào… khiến nhiều gia đình vắt kiệt cả tài sản trong nhà để “cảm ơn bác sĩ”. Thử hỏi, nếu chuyện này còn tiếp diễn thì người bệnh sẽ “oán”  hay “ơn” bệnh viện nhiều hơn?./.
An Nhi/VOV.VN

Bạn gái đi cùng phượt thủ Anh mất tích ở Sapa lên tiếng

(NLĐO)- Bluebell Baughan, bạn gái của phượt thủ Anh Aiden Webb mất tích ở Sapa - Việt Nam đang tham gia đội tìm kiếm. Cô gái trẻ chia sẻ Aiden từng gởi cho cô bản đồ khu vực của anh khi anh bị thương.


Manh mối này đã được Bluebell cung cấp cho giới chức tìm kiếm địa phương. Lực lượng tìm kiếm của cảnh sát địa phương đã tới vị trí trên bản đồ nhưng không tìm thấy Aiden cũng như bất cứ đồ đạc, vật dụng nào của anh!
Tình tiết trên được Bluebell Baughan, 24 tuổi trao đổi với đài BBC hôm 6-6. Theo cập nhật mới nhất trên tài khoản facebook Lisa Shaw Webb – cô ruột của Aiden, cho tới nay vẫn chưa tìm thấy Aiden, và tới ngày 7-6, cha và bác của cậu đã tới Sapa an toàn và gia nhập đội tìm kiếm của Bluebell. Trang facebook của bà Lisa Shaw Webb được cộng đồng mạng ở Việt Nam theo sát và chia sẻ trong nhiều ngày qua sau khi bà đăng tải mẩu chia sẻ kêu gọi giúp đỡ tìm kiếm cậu cháu trai 22 tuổi đã mất liên lạc với gia đình suốt nhiều ngày (từ ngày 3-6) sau khi bị thương trong hành trình leo núi Fansipan. Cư dân mạng địa phương đã nỗ lực giúp đỡ bằng những thông tin hữu ích, cũng như chia sẻ với gia đình.

Ảnh của Aiden Webb được đăng tải trên Facebook của cô Lisa Shaw Webb
Ảnh của Aiden Webb được đăng tải trên Facebook của cô Lisa Shaw Webb

Bà Lisa Shaw Webb cũng liên tục cập nhật tình hình vì sự quan tâm của đông đảo mọi người, đang mong ngóng tin tốt lành cho phượt thủ trẻ tuổi.
Theo chia sẻ của Bluebell, cô cùng đến Việt Nam với Aiden, kể từ khi mất liên lạc điện thoại với bạn trai khi anh bị ngã và bị lạc trên hành trình chinh phục Fansipang, cô như sống trong địa ngục. Cô cho biết hai người vẫn liên lạc với nhau trong suốt hành trình leo núi của anh, nhưng cô bắt đầu sợ hãi khi anh thông báo sự cố xảy ra.
Điều đáng chú ý là chàng trai trẻ dù bị thương và bị lạc nhưng vẫn nói với người bạn gái gắn bó suốt 2 năm qua rằng anh không cần bất cứ sự giúp đỡ nào. Tin nhắn cuối cùng của Aiden gởi cho Bluebell là vào lúc 6 giờ 18 phút ngày 4-6, theo giờ địa phương. Trong tin nhắn này, Aiden cũng gởi vị trí của anh và lực lượng tìm kiếm cũng lần theo manh mối này nhưng không tìm thấy anh.
Theo lời cô gái trẻ quê ở Essex, hai người quen nhau ở đại học và họ đã cùng du lịch tới Đông Nam Á từ đầu tháng 3. Aiden vốn cực kỳ đam mê leo núi, còn Bluebell không đủ khả năng leo Fansipan nên chàng trai đã quyết định chinh phục thử thách này một mình.

Bluebell Baughan và Aiden Webb. Ảnh: SWNS
Bluebell Baughan và Aiden Webb. Ảnh: SWNS

Bluebell Baughan và Aiden Webb. Ảnh: SWNS
Bluebell Baughan và Aiden Webb. Ảnh: SWNS

“Khi anh ấy thông báo bị thương, tôi đã hỏi đề nghị được giúp đỡ anh ấy nhưng anh ấy nói rằng anh ấy sẽ lên được đỉnh núi” – BlueBell cho biết. Cô còn nói thêm rằng sau đó, tình hình trở nên xấu hơn, Aiden bắt đầu nói rằng anh ấy thấy lạnh và hơi sợ bởi anh ấy bị thương ở tay và đầu gối nên việc leo xuống sẽ cực kỳ khó khăn. “Tới buổi sáng hôm sau, anh ấy quyết định sẽ di chuyển nhưng tôi nói anh ấy ở yên tại chỗ. Nhưng anh ấy đã ngã và bị thương nặng hơn. Đến lúc đó anh ấy mới chịu để tôi gọi giúp đỡ” - Bluebell kể lại.
Đỗ Quyên (Theo Daily Mail)

HLV Hữu Thắng tiếc nhất trường hợp của Công Phượng

Thứ Ba, 07/06/2016 08:09
(Thethaovanhoa.vn) – Trả lời phỏng vấn báo chí tại Myanmar sau trận chung kết Aya Bank Cup với ĐT Singapore, HLV trưởng ĐT Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng bộc bạch rằng trong số 3 cầu thủ HAGL đang “du học” ở Nhật Bản và Hàn Quốc, ông cảm thấy tiếc nuối nhất với trường hợp Công Phượng.
HLV Hữu Thắng nói: “Tôi chỉ tiếc nhất trường hợp của Công Phượng. Cậu ấy nhập cuộc rất hay ở trận gặp Syria, nhưng do cỏ hơi dày nên ở trận đó đã bị lật cổ chân, làm hạn chế khả năng thi đấu và toả sáng”.  Tiếp mạch chuyện về Công Phượng, HLV Hữu Thắng nói tiếp: “Không chỉ mình tôi mà tôi cho rằng, tất cả chúng ta đều trông đợi Công Phượng cũng như các cầu thủ khác thi đấu tốt, cống hiến cao nhất cho ĐTQG.
Với Công Phượng, tôi cho rằng nhiều chuyện trước kia đã tác động tới tâm lý của em. Nó có thể khiến Phượng rụt rè và ngại giao tiếp hơn với bên ngoài, đặc biệt là truyền thông. Một cầu thủ tuổi đời còn trẻ như vậy không đáng để phải chịu nhiều áp lực đến thế.
Tôi lo rằng Phượng có thể như “chim sợ cây cong”, vì áp lực quá lớn mà không thể phát huy được khả năng của mình. Tôi đã từng động viên em, không cần đặt nặng vấn đề vào sân là phải thi đấu tốt hay toả sáng, mà chỉ cần thi đấu thoải mái, chơi một cách tự nhiên nhất có thể”.
Đối với 2 đồng đội ở HAGL của Công Phượng là Tuấn Anh và Xuân Trường, HLV Hữu Thắng tỏ ra rất hài lòng: “Tuấn Anh và Xuân Trường thì thời gian vừa qua trưởng thành hơn về lối chơi rất nhiều. Tôi  hy vọng rằng  khi sang kia các cầu thủ được thi đấu nhiều hơn, để có thể phát triển tốt hơn nữa”.
Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng cho rằng Xuân Trường và Tuấn Anh cần cải thiện hơn nữa nền tảng thể lực của mình để đáp ứng được yêu cầu khi thi đấu với cường độ cao. Ông Thắng nói: “Nền tảng thể lực cần có sự tích luỹ lâu dài chứ không phải ngày một, ngày hai. Xuân Trường và Tuấn Anh cần thời gian để tích luỹ thêm thể lực”.
Giải thích về quyết định rút Xuân Trường ra nghỉ ở trận chung kết với ĐT Singapore, HLV Hữu Thắng cho biết: “Lúc đấy thực sự tôi muốn sử dụng Xuân Trường, vì đối phương cũng đã mệt. Cậu ấy có thể có những đường chuyền quyết định để Công Vinh, Văn Toàn hoặc Văn Quyết kết thúc trận đấu. Nhưng sau đó để đưa trận đấu về ngưỡng an toàn, có khả năng sẽ phải đá hiệp phụ, tôi đã rút Xuân Trường ra”.
Tuyển Việt Nam nhận thưởng ‘nóng’ sau Cup vô địch Aya Bank

Tuyển Việt Nam nhận thưởng ‘nóng’ sau Cup vô địch Aya Bank

Ngoài 20.000 USD tiền tưởng từ BTC Aya Bank Cup 2016, đội tuyển Việt Nam còn được VFF thưởng ‘nóng’ 500 triệu đồng. Như vậy, chỉ sau 2 trận đấu, thầy trò HLV Hữu Thắng đã được nhận số tiền thưởng lên tới gần 1 tỷ đồng.

Một lần nữa HLV Hữu Thắng được hỏi về chuyện có một số ý kiến cho rằng dưới quyền dẫn dắt của ông, một số cầu thủ gốc Nghệ An hoặc gốc Bắc được ưu ái hơn khi lên danh sách tập trung ĐTQG.
Về vấn đề này, HLV Hữu Thắng khẳng định: “Đội bóng để mạnh thì không thể dựa vào một cá nhân nào cả. Chúng ta cũng ko nên đặt vấn đề đội bóng của miền nào, vì ở đâu cũng là đang cống hiến cho ĐTQG.
Tôi lấy ai thì vì cầu thủ đó tốt cho ĐTQG chứ không phải vì tình riêng. Chuyện đó với tôi đặc biệt không có, nên tôi không cảm thấy có gì phải ngại. Nhưng nếu bảo không buồn thì không đúng. Tôi có buồn”.
Đánh giá về màn trình diễn của ĐT Việt Nam ở trận chung kết Aya Bank Cup, HLV Hữu Thắng nói: “So với trận gặp Hong Kong (Trung Quốc), hàng thủ của chúng ta chơi trận với Singapore thi đấu tập trung hơn, việc chuyển từ phòng ngự sang phản công cũng tốt hơn. Đặc biệt hàng tiền vệ chơi tốt, có độ gắn kết hơn.
Tất nhiên Singapore với Hong Kong là 2 đội bóng khác nhau. Hong Kong từng gây cho chúng ta nhiều khó khăn, nhưng Singapore lại có lối chơi khác. Nhiều thời điểm chúng ta đã rất vất vả với họ”.
HLV Hữu Thắng thừa nhận ở Aya Bank Cup vừa qua ông không thay đổi quá nhiều nhân sự ở mỗi trận đấu, song nhà cầm quân này hứa hẹn sẽ tạo thêm cơ hội ra sân cho các cầu thủ ở những trận giao hữu sắp tới.
Ông Thắng giãi bày: “2 trận này thực sự là giao hữu nhưng để thay đổi nhiều thì phía trước chúng ta còn những dịp khác. Hy vọng tới đây chúng ta có nhiều trận đấu hơn nữa để thử nghiệm”.
Chốt lại, ông Thắng khẳng định: “Chặng đường vừa qua tôi cảm tưởng như mới ra khỏi nhà một bước, chưa đến một đích nào cả. Mình sẽ phải cố gắng cùng các thành viên ĐTQG. Phía trước còn rất dài và không thể biết trước chuyện gì có thể xảy ra”.
Vĩnh Xuân (từ Yangon)



Hồ Ngọc Hà lên tiếng về clip 'sàm sỡ vòng ba'


Hồ Ngọc Hà và khoảnh khắc gây tranh cãi /// Ảnh chụp màn hình, clip
Hồ Ngọc Hà và khoảnh khắc gây tranh cãi
Hồ Ngọc Hà khẳng định khoảnh khắc mọi người cho là 'bị sàm sỡ' hoàn toàn không đúng, mà cho rằng đó là do góc máy quay gây hiểu lầm.
Mới đây, đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại tiết mục trình diễn của Hồ Ngọc Hà trong một show diễn tại Mỹ đã gây ra tranh cãi. Theo cư dân mạng phân tích, khi cô đang mải mê khoe vũ đạo "nóng bỏng" của ca khúc hit Destiny ở gần khu vực sát sân khấu gần chỗ đứng của khán giả, một cánh tay đã giơ lên cao để sờ soạng "vòng ba" của Hồ Ngọc Hà. Đáng chú ý, thái độ của giọng ca Xin hãy thứ tha khá bình thản, dường như không bận tâm hoặc chú ý đến hành động của fan hâm mộ.
Sau một ngày để cộng đồng mạng sôi nổi mổ xẻ, Hồ Ngọc Hà đã chọn cách lên tiếng trên trang cá nhân. Cô cho rằng không định giải thích vì thật ra chẳng có gì để giải thích nhưng vì có một số người “cố tình suy diễn đưa ra những kết luận rất chủ quan với mục đích hạ bệ người khác” nên không thể ngồi yên.
Theo Hồ Ngọc Hà, show diễn này là một trong những show diễn tại Mỹ hồi cuối tháng 5 vừa qua tại một câu lạc bộ. Phần diễn của cô chia làm hai phần, phần một hát với ban nhạc hơn 10 bài ballad, phần hai là những bài nhạc dance sôi động, khán giả yêu cầu những ca khúc như: Destiny, Em không cần anh...
Hồ Ngọc Hà lên tiếng về clip 'sàm sỡ vòng ba' - ảnh 1
Qua trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà khẳng định một số người “cố tình suy diễn đưa ra những kết luận rất chủ quan với mục đích hạ bệ người khác”
“Dù không có vũ đoàn nhưng tôi vẫn nhảy theo bài dựng. Mọi người nếu đã xem thì phải xem hết một show (trên mạng có link), xem không khí vui nhộn và sôi động thế nào. Có những khoảnh khắc tôi đùa giỡn, máu lửa cùng khán giả. Còn về khoảnh khắc mọi người cho là "bị sàm sỡ" thì hoàn toàn không đúng. Tôi chắc chắn điều đó, có thể một phần do góc máy quay. Mặt khác nhóm khán giả giơ tay cao hòa theo không khí sôi động đó lại là nữ giới, họ đã đứng và cuồng nhiệt cùng tôi suốt chương trình”, nữ ca sĩ phân trần.
Cô khẳng định dù tôn trọng những khán giả đến với mình và luôn muốn "cháy" hết mình nhưng cô ý thức được những gì mình làm. Hồ Ngọc Hà mong mọi người kiểm chứng thông tin trước khi hòa vào kết luận để sự việc không đi xa với thực tế.
Dòng giải thích của Hồ Ngọc Hà nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt thích và bình luận. Khán giả tên Son N Huynh chia sẻ: “Show diễn của chị ở Baby's Club Houston rất đẹp rất tuyệt, thân thiện và văn minh. Không cần giải thích gì nhiều vì chính em là khán giả bám sát sân khấu gần chị nhất, livestream suốt gần cả show, được chính chủ club cho phép vào gặp riêng chị để selfie”.
Nhân vụ việc, một cư dân mạng khác cho biết khán giả nên dẹp bỏ định kiến để nhận xét khách quan về nghệ sĩ, đừng bị dẫn dắt bởi những lời thêu dệt ác ý.
Thùy Linh




Bà Clinton đủ phiếu trở thành ứng viên chính thức của đảng Dân chủ


Bà Hillary Clinton phát biểu trong cuộc tuần hành tranh cử ở bang California ngày 6.6.2016 /// Reuters
Bà Hillary Clinton phát biểu trong cuộc tuần hành tranh cử ở bang California ngày 6.6.2016
Bà Hillary Clinton đã đạt đủ số phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành ứng viên chính thức cho đảng Dân chủ. Bà sẽ là người phụ nữ đầu tiên đại diện đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đạt đủ số phiếu đại cử tri cần thiết vào ngày 6.6. Cách đây 8 năm, bà Clinton đã thua trước ông Barack Obama trong cuộc đua trở thành ứng viên chính thức cho đảng Dân chủ để tranh cử tổng thống, theo AFP.
Để trở thành ứng viên chính thức của đảng Dân chủ, ứng viên phải giành được 2.383 phiếu đại cử tri trước thềm đại hội đảng vào tháng 7 tới. Ngày 6.6, bà Clinton đã đạt đủ số phiếu cần thiết sau khi giành chiến thắng quyết định trong vòng bầu cử sơ bộ ở vùng Puerto Rico của Mỹ, các hãng tin Mỹ đưa tin.
Ngày 7.6, các cuộc bầu cử sơ bộ đảng Dân chủ sẽ diễn ra tại sáu bang ở Mỹ, bao gồm bang California, nơi bà Clinton “đầu tư lớn nhất” trong chiến dịch tranh cử.
Nếu trở thành Ứng viên đại diện chính thức cho đảng Dân chủ sau đại hội đảng Dân chủ vào tháng 7.2016, bà Clinton sẽ đối đầu với đối thủ bên đảng Cộng hòa là Donald Trump trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.2016. Ông Trump được xem là ứng viên chính thức cho đảng Cộng hòa sau khi các đối thủ trong đảng này lần lượt ngừng chiến dịch tranh cử.
“Đây là một cột mốc quan trọng, nhưng vẫn còn sáu bang sẽ bỏ phiếu trong ngày 7.6, với hàng triệu người đi bỏ phiếu và Hillary Clinton sẽ nỗ lực để giành được từng phiếu bầu một”, ông Robby Mook, giám đốc chiến dịch tranh cử của bà Clinton tuyên bố.
“Chúng tôi chờ đợi đến tối 7.6, khi đó bà Hillary Clinton không chỉ giành chiến thắng trong những cuộc bỏ phiếu phổ thông, mà còn cả cuộc bỏ phiếu của những đại biểu có cam kết”, ông Mook cho hay.
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, đối thủ của bà Clinton trong đảng Dân chủ, khẳng định đảng này chỉ có ứng viên chính thức sau đại hội tháng 7.2016 vì khi đó các siêu đại biểu (đại biểu không cam kết) mới bỏ phiếu.
Ông Sanders tuyên bố trong những tuần sắp tới sẽ thuyết phục các siêu đại biểu ủng hộ bà Clinton rằng ông là ứng viên mạnh mẽ hơn bà Clinton để đối đầu với tỉ phú Trump.



Theo đài CNN, bà Clinton hiện có 561 siêu đại biểu ủng hộ, trong khi ông Sanders mới chỉ có 47 siêu đại biểu.
Thượng nghị sĩ Sanders hiện thu được 1.568 lá phiếu đại cử tri, thua bà Clinton trên 800 phiếu; và trước đây hầu như không có trường hợp nào cho thấy một số lượng lớn siêu đại biểu thay đổi ý định sau khi ủng hộ cho một ứng viên, theo AFP.
Phúc Duy



Dùng tiền phạt giao thông mua xe Lexus cho lãnh đạo tỉnh

06/06/2016 10:30 GMT+7
    TTO - Những ngày qua, dư luận 
ở Sóc Trăng không ngớt bàn tán về việc tỉnh này dùng tiền ngân sách mua bốn chiếc Lexus 570 (giá thị trường mỗi chiếc trên 5 tỉ đồng) vượt tiêu chuẩn cho phép. 
    Dùng tiền phạt giao thông mua xe Lexus cho lãnh đạo tỉnh
    Chiếc Lexus biển số 83A - 066.66 do văn phòng tỉnh ủy quản lý, sử dụng - Ảnh: H.MAI

    ""
    Thực hư chuyện này ra sao?
    Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, bốn chiếc xe sang gắn biển số xanh 83A - 004.68, 83A - 033.33, 83A - 066.66 và 83A - 099.99 được cho là của Công an tỉnh Sóc Trăng. Một trong số những xe này giao cho các lãnh đạo tỉnh sử dụng.
    Công an tỉnh mua làm xe chuyên dùng
    Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Trung Hiếu, chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, xác nhận: “Những chiếc xe này được lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ trước mua để làm xe chuyên dùng phục vụ ngành công an, nhưng không phải mua từ tiền ngân sách tỉnh và UBND tỉnh cũng không quản lý các xe này”.
    Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thể, bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, cho biết khi ông về nhận nhiệm vụ thì những chiếc xe này đã được mua từ trước đó. Một trong những xe đó để ở Tỉnh ủy Sóc Trăng dùng để đi công tác xa.
    Cũng theo ông Thể, những xe này không phải xe tiêu chuẩn của cán bộ, mà là xe chuyên dụng của ngành công an, được công an tỉnh đề xuất và Bộ Công an cho phép mua. Kinh phí mua những xe này được lấy từ nguồn thu xử phạt vi phạm giao thông.
    Ông Thể phản bác về việc dư luận cho rằng chính ông là người dùng chiếc Lexus biển số xanh 83A - 066.66 để đi lại.
    “Toàn bộ hoạt động công vụ của tôi trong tỉnh Sóc Trăng cũng như địa bàn lân cận chỉ sử dụng chiếc Toyota Camry, giá không quá 1,1 tỉ đồng (theo tiêu chuẩn). Chỉ trừ những trường hợp đi công tác xa tôi mới sử dụng xe của công an 
để đi” - ông Thể nói.
    Sử dụng sai mục đích
    Để tìm hiểu rõ hơn về quy trình mua và sử dụng bốn chiếc xe đắt tiền trên, chúng tôi đã liên lạc với trung tướng Nguyễn Phúc Thảo - nguyên giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an).
    Ông Thảo cho hay khoảng năm 2012 (lúc đó ông Thảo đang là giám đốc công an tỉnh), do thấy một số tỉnh mua được xe tốt nên ông đã bàn với ban giám đốc đề xuất và được Bộ Công an cùng Bộ Tài chính cho phép sử dụng một phần số tiền xử lý vi phạm giao thông mua bốn chiếc Lexus phục vụ việc dẫn đoàn khi có lãnh đạo trung ương về thăm địa phương.
    “Tôi nhớ không nhầm cả bốn chiếc xe đó mua chỉ trên dưới 6 tỉ đồng, mua dạng xe miễn thuế nên giá rất rẻ, chứ bây giờ mỗi chiếc giá thị trường phải trên 5 tỉ đồng” - ông Thảo nói.
    Cũng theo ông Thảo, khi mua bốn chiếc xe này về ông đề xuất phân bổ hai chiếc để tại công an tỉnh phục vụ dẫn đoàn, hai chiếc để ở Tỉnh ủy và UBND tỉnh, chỉ sử dụng khi có các đoàn cán bộ cấp trên về thăm tỉnh đi lại, không dùng vào mục đích khác.
    “Gần đây tôi biết có lãnh đạo tỉnh sử dụng những xe này đi lại hằng ngày là không đúng nên dư luận mới phản ứng. Tôi đề nghị các vị lãnh đạo tỉnh phải nghiêm túc, sử dụng đúng mục đích để tránh dư luận không hay” - ông Thảo nói.
    Dùng tiền phạt giao thông mua xe Lexus cho lãnh đạo tỉnh
    Chiếc Lexus biển số 83A - 004.68 do lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng sử dụng - Ảnh: H.MAI
    Không phù hợp quy định
    Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính cho biết nghị định 106 năm 2009 quy định rất rõ việc mua sắm tài sản chuyên dùng phải phù hợp với nhu cầu sử dụng và đảm bảo hai yêu cầu.
    Một là thực hiện nhiệm vụ được giao, hai là phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, biên chế tài sản và khả năng của ngân sách nhà nước. Còn kinh phí mua sắm tài sản chuyên dùng thì do ngân sách nhà nước bảo đảm.
    Việc mua bốn xe sang ở Sóc Trăng dù mua từ tiền phạt vi phạm giao thông thì cũng là tiền 
ngân sách nhà nước.
    Một luật sư thuộc Đoàn luật sư TP Cần Thơ cho rằng việc lấy tiền từ nguồn thu vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông mua xe công ở Sóc Trăng là không phù hợp.
    Thông tư 89 năm 2007 của Bộ Tài chính quy định việc phân bổ tiền thu phạt vi phạm hành chính là được trích 70% cho lực lượng công an tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.
    Nếu số tiền trên sử dụng không hết trong năm thì được chuyển sang năm sau sử dụng cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bổ sung đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
    “Rõ ràng theo quy định thì việc trích tiền thu phạt vi phạm hành chính là cho lực lượng trực tiếp tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Còn những chiếc xe ở Sóc Trăng nếu dùng vào mục đích đi lại của lãnh đạo là sai quy định” - vị luật sư này phân tích.
    Có phải xe chuyên dùng?
    Theo nghị định 106 năm 2009 quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân thì “tài sản chuyên dùng là tài sản sử dụng thường xuyên phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh của đơn vị vũ trang nhân dân”.
    Trong khi đó, như xác nhận của lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, những chiếc xe “chuyên dùng” hiệu Lexus 570 lại phục vụ việc đi công tác cho lãnh đạo là trái với quy định trên.
    Nhiều ý kiến cho rằng dùng xe Lexus 570 để làm xe chuyên dùng là không phù hợp vì đây là loại xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá lớn. Đó là chưa kể ngân sách để vận hành xe công bình quân 320 triệu đồng/xe/năm.
    Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công
    Chính phủ đã có quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe trong cơ quan nhà nước (quyết định 32/2015/QĐ-TTg).
    Theo đó, bí thư tỉnh ủy chỉ được sử dụng trong thời gian công tác một ôtô với giá mua tối đa 1,1 tỉ đồng/xe. Định mức xe của chủ tịch UBND, các sở, ban, ngành lần lượt là 902 triệu đồng và 720 
triệu đồng/xe.
    Chính phủ cũng quy định khá chặt chẽ việc xử lý vi phạm trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng ôtô.
    Cụ thể, người ra quyết định mua sắm ôtô không đúng, không đúng thẩm quyền, tiêu chuẩn, định mức, chủng loại phải bồi thường thiệt hại và tùy mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính.
    Việc mua ôtô không đúng tiêu chuẩn, vượt giá quy định, vượt định mức sẽ bị thu hồi.
    H.T.DŨNG - T.TRÌNH - C.QUỐC - L.THANH 

    Trường Fulbright Việt Nam và vấn đề ký ức chiến tranh

    Sinh năm 1943, ông Bob Kerrey là một chính khách khá lớn của Mỹ. Ông từng là Thống đốc tiểu bang Nebraska (1983-1987), Thượng nghị sĩ (1989-2001) và là ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 1992. Lúc còn trẻ, đi lính, ông được điều sang Việt Nam. Vào đầu năm 1969, đơn vị của ông gây ra một vụ thảm sát đầy tai tiếng tại làng Thạnh Phong, Bến Tre.
    Sinh năm 1943, ông Bob Kerrey là một chính khách khá lớn của Mỹ. Ông từng là Thống đốc tiểu bang Nebraska (1983-1987), Thượng nghị sĩ (1989-2001) và là ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 1992. Lúc còn trẻ, đi lính, ông được điều sang Việt Nam. Vào đầu năm 1969, đơn vị của ông gây ra một vụ thảm sát đầy tai tiếng tại làng Thạnh Phong, Bến Tre.
    Mấy ngày vừa qua, ở trong nước, trên báo chí chính thống cũng như trên các diễn đàn mạng, người ta bàn tán sôi nổi về việc ông Bob Kerrey được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Quản trị trường đại học quốc tế Fulbright Việt Nam mới được chính thức cấp giấy phép thành lập tại Sài Gòn.
    Trường đại học Fulbright Việt Nam là trường đại học tự trị, phi lợi nhuận và theo mô bình giáo dục của Mỹ đầu tiên được thành lập tại Việt Nam.
    Trong buổi nói chuyện tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Barack Obama đã xem sự xuất hiện của trường ấy như một dấu son trong tiến trình hoà giải và hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ. Nhiều trí thức Việt Nam chào đón sự ra đời của trường học ấy như một bước ngoặt trong nỗ lực hiện đại hoá ngành giáo dục đại học tại Việt Nam. Người ta hy vọng, với nó, một tầng lớp trí thức mới sẽ được đào tạo một cách bài bản để có thể giúp việc xây dựng đất nước.
    Tuy nhiên, mừng thì mừng, nhiều người vẫn áy náy, thậm chí, giận dữ về việc ông Bob Kerrey được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Quản trị.
    Sinh năm 1943, ông Bob Kerrey là một chính khách khá lớn của Mỹ. Ông từng là Thống đốc tiểu bang Nebraska (1983-1987), Thượng nghị sĩ (1989-2001) và là ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 1992. Lúc còn trẻ, đi lính, ông được điều sang Việt Nam. Vào đầu năm 1969, đơn vị của ông gây ra một vụ thảm sát đầy tai tiếng tại làng Thạnh Phong, Bến Tre, ở đó, có 24 người, bao gồm 14 phụ nữ, trẻ em và người già, bị giết chết. Theo lời ông Kerrey, mặc dù ông không trực tiếp giết một ai, nhưng cuộc thảm sát do đơn vị của ông gây ra, cũng để lại trong lòng ông một vết thương và một mặc cảm tội lỗi không nguôi day dứt. Ông luôn luôn tìm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm ấy. Trong nhiều vai trò khác nhau trong bộ máy chính trị của Mỹ, ông luôn luôn tìm cách thúc đẩy tiến trình hoà giải giữa hai dân tộc, luôn luôn tìm cách giúp đỡ Việt Nam, đặc biệt về phương diện giáo dục, trong đó có việc thành lập trường đại học quốc tế Fulbright Việt Nam.
    Sự hối cải và nhiệt tình của Bob Kerrey vẫn không đủ làm cho một số người Việt Nam hài lòng. Họ vẫn nhớ đến bàn tay vấy máu của ông. Họ vẫn cho việc ông làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị đại học Fulbright Việt Nam là một tín hiệu không tốt: Nó gợi nhớ đến chiến tranh và những tội ác của chiến tranh cũng như nó chạm vào vết thương chưa lành hẳn của nhiều người.
    Một số người khác cho cách nhìn ấy, tuy chính xác, nhưng nặng về cảm tính. Họ cho trong thời điểm hiện nay, điều Việt Nam cần làm là quên đi những vết thương của chiến tranh, cùng nhìn về tương lai để cùng nhau cộng tác xây dựng đất nước cũng như thúc đẩy tiến trình hội nhập của Việt Nam vào sân chơi lớn của thế giới.
    Tôi đồng ý với quan niệm sau, của những người muốn quên thù hận. Nhưng tôi cũng đồng cảm với những người vẫn còn loay hoay với quá khứ. Tuy nhiên, trong bài này, tôi không muốn tham gia vào cuộc tranh luận ấy. Tôi muốn nhân cơ hội này bàn mốt chút về ý nghĩa của ký ức, đặc biệt về ký ức chiến tranh.
    Để nhận diện đặc điểm nổi bật nhất của loài người, trước, thời Phục Hưng và Khai Sáng, người ta chú ý đến lý trí (kiểu “tôi tư duy vậy tôi hiện hữu” của Descartes hay “con người là cây sậy biết tư duy” của Pascal); đầu thế kỷ 20, với Phân tâm học, người ta chú ý đến tiềm thức và vô thức; từ vài thập niên trở lại đây, người ta chú ý đến vai trò của ký ức với câu nói nổi tiếng: “Chúng ta là những gì chúng ta nhớ”.
    Chính ký ức tạo nên ý niệm về bản sắc của cá nhân cũng như của tập thể: Những gì chúng ta nhớ mang lại ý nghĩa cho những gì chúng ta làm, chúng ta thấy, chúng ta nghe, từ đó, góp phần trả lời câu hỏi ta là ai. Ký ức cũng nối liền từng người lại với nhau, tạo thành một cộng đồng, hay rộng hơn, một quốc gia: Đó là một tập thể những người chia sẻ với nhau một số những ký ức chung về nguồn cội cũng như về lịch sử, kể cả lịch sử đương đại.
    Liên quan đến chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến đã kết thúc hơn 41 năm, ký ức vẫn tiếp tục tồn tại trong nhiều người, thuộc nhiều thế hệ và thuộc nhiều chỗ đứng khác nhau. Những người lưu vong, hiện sống ở hải ngoại, xa lắc Việt Nam, vẫn không nguôi trăn trở với những ký ức về chiến tranh, đặc biệt về trận Mậu Thân cũng như tháng 4, 1975 và những tháng ngày sau đó, với các trại cải tạo và những cuộc vượt biển đầy nguy hiểm. Những người ở miền Bắc vẫn không quên những chuyến vượt Trường Sơn và những trận mưa bom dữ dội của Mỹ ngay tại Hà Nội. Mọi người vẫn nhớ và những cái nhớ ấy vẫn tiếp tục chi phối cách suy nghĩ cũng như cách hành xử của họ.
    Với những người ngoại quốc từng tham gia vào chiến tranh Việt Nam, ký ức ấy vẫn còn nóng hổi.
    Tại trường Đại học Victoria, trong ngành Việt học, ngoài các lớp về ngôn ngữ, văn chương và văn hoá Việt Nam, tôi còn có một lớp về chiến tranh Việt Nam, tập trung chủ yếu vào khía cạnh văn hoá và ký ức chiến tranh (Many Vietnams: War Culture and Memory). Thường, mỗi năm, tôi mời một cựu chiến binh của Úc đến trình bày kỷ niệm và kinh nghiệm của họ. Nhớ nhất là cuộc nói chuyện của nhà văn Barry Heard. Ông vừa nói vừa khóc. Sinh viên của tôi vừa nghe vừa khóc. Cuối buổi học, mắt ai nấy đều đỏ hoe.
    Barry Heard kể ông vào lính lúc mới vừa học xong trung học. Sau mấy tháng huấn luyện quân sự, ông được đưa đến Việt Nam. Sau mấy ngày nghỉ ngơi tại Vũng Tàu, đơn vị của ông được máy bay thả xuống một khu rừng rậm với một chỉ thị: Bắn bất cứ người nào họ gặp. Không bao lâu sau, họ gặp người thật. Họ được lệnh khai hoả. Khi tiếng súng ngưng, họ chạy đến xem. Thấy đó là một đoàn bộ đội, có cả phụ nữ.  Lần đầu tiên nhìn người chết, nhất là những người đó chết vì những viên đạn do mình bắn ra, cả đơn vị, gồm những thanh niên vừa mới lớn, oà lên khóc nức nở. Có người còn ói mửa liên tục. Nhưng rồi, họ cũng tiếp tục đi hành quân và tiếp tục bắn giết.
    Khi trở lại Úc, Heard cứ bị ám ảnh mãi bởi những hình ảnh những xác chết trong rừng rậm ấy. Ông bị khủng hoảng tâm thần đến độ nhiều lần phải vào nhà thương điên. Sau, các bác sĩ khuyên ông hãy viết tất cả những gì ông từng trải nghiệm trong chiến tranh Việt Nam lên trang giấy. Nghe lời, ông viết cả mấy cuốn hồi ký. Tất cả đều bán chạy và từ đó, ông trở thành một trong những nhà văn nổi tiếng nhất về đề tài chiến tranh Việt Nam tại Úc.
    Cuối buổi học, tôi hỏi ông bây giờ đã thấy thanh thản hẳn chưa. Ông đáp: Chưa. Ông vẫn bị ám ảnh về những xác chết trong rừng rậm. Thỉnh thoảng ông vẫn bị những cơn trầm cảm. Ông vẫn phải uống thuốc an thần. Ông lấy một phần tiền từ nhuận bút các cuốn sách ông viết để thành lập một quỹ học bổng giúp các học sinh và sinh viên Việt Nam nhưng ông vẫn không dám về Việt Nam. Tôi hỏi tại sao. Ông đáp: Vì sợ. Ông sợ sẽ không chịu đựng nổi khi nhìn lại khung cảnh Việt Nam. Vừa nói ông vừa ứa nước mắt.
    Tôi cũng có một người bạn vốn là hoạ sĩ tại Úc. Anh cũng từng tham chiến tại Việt Nam. Anh kể một lần đụng trận; anh nhắm mắt xả súng về phía trước. Khi trận chiến chấm dứt, anh thấy trước mắt mình xác một thanh niên còn trẻ măng. Trên cổ người thanh niên ấy có một sợi dây chuyền với hình Quan Thế Âm. Anh vừa khóc vừa gỡ sợi dây chuyền ấy. Bây giờ, gần nửa thế kỷ sau, anh vẫn còn đeo sợi dây chuyền ấy trên cổ. Một lần, kể lại câu chuyện ấy với chúng tôi, anh vẫn khóc. Những ký ức về cuộc chiến tranh xa xôi về cả không gian lẫn thời gian ấy vẫn còn sống mãi và vẫn còn khiến anh đau đớn.
    Tôi nghĩ Bob Kerrey cũng là một người như thế. Cũng không thoát được những ký ức về chiến tranh Việt Nam. Và cũng muốn làm một điều gì đó cho Việt Nam.

    Malaysia nhấn mạnh đoàn kết ASEAN trong vấn đề Biển Đông
    Malaysia nhấn mạnh đoàn kết ASEAN trong vấn đề Biển Đông

    Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein. (Nguồn: AFP/TTXVN)

    Phát biểu với báo giới bên lề Đối thoại Shangri-La thường niên lần thứ 15 đang diễn ra ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein ngày 4/6 nhấn mạnh cần sự đoàn kết, thống nhất giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong vấn đề Biển Đông.
    Bộ trưởng Hishammuddin cho rằng trước hết các nước thành viên ASEAN có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông cần giải quyết các tranh chấp, bất đồng trong khối. Ông cũng nhấn mạnh điều đặc biệt quan trọng đối với các nước nhỏ như các quốc gia thành viên ASEAN là phải đảm bảo được sự đoàn kết, để không bị các cường quốc gạt ra ngoài cuộc chơi.
    Về vấn đề chống khủng bố, Bộ trưởng Hishammuddin cho rằng cần có một chiến lược khác và một cách tiếp cận khác phù hợp hơn thay vì cách đấu tranh thông thường để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - vốn được xem là thách thức lớn nhất hiện nay trong cuộc chiến chống khủng bố.
    Theo Bộ trưởng Hishammuddin, IS không giống những nhóm khủng bố khét tiếng xưa nay như Al-Qaeda, dù phần nào có chung nguồn gốc lịch sử. Các tổ chức khủng bố như Al Qaeda chỉ có vài trăm cơ sở hoạt động, không thể trực tiếp đối đầu với lực lượng quân sự, thường hướng đến các mục tiêu dân sự, và quan trọng nhất là các tổ chức này không tuyên bố kiểm soát lãnh thổ. Trong khi đó, IS khẳng định quyền kiểm soát đối với những khu vực rộng lớn có nhiều dầu mỏ, cho phép tổ chức này xây dựng mô hình để duy trì nguồn tài chính.
    Hiện tại, IS có hơn 31.000 tay súng có khả năng tiến hành các chiến dịch tinh vi đồng thời kiểm soát được các tuyến thông tin quan trọng và cơ sở hạ tầng vượt trội. Chính vì vậy, các chiến lược chống khủng bố và các lực lượng nổi dậy thông thường không hiệu quả trong Cuộc chiến chống IS.
    Ông Hishammuddin nhấn mạnh rằng IS rõ ràng đã và đang là mối nguy hiểm đối với châu Á-Thái Bình Dương, có khả năng làm trầm trọng thêm sự bất ổn tại các điểm nóng của khu vực. Để đánh bại IS, ông Hishammuddin cho rằng không thể chỉ đơn giản là ném bom vào một số quốc gia hoặc tiến hành các cuộc phản công thiếu sự tính toán kỹ, mà cần một kế hoạch toàn diện với sự phối hợp nhiều hơn nữa của tất cả các bên và không chỉ giới hạn ở khía cạnh quân sự./.
    Theo Vietnamplus


    Hà Lan công bố mảnh tên lửa BUK bắn rơi máy bay MH17


    Tên lửa Buk đã được tháo thuốc nổ, dùng để so sánh với các mảnh tên lửa tìm thấy tại hiện trường máy bay MH17 rơi /// Nhóm điều tra
    Tên lửa Buk đã được tháo thuốc nổ, dùng để so sánh với các mảnh tên lửa tìm thấy tại hiện trường máy bay MH17 rơi
    Các nhà điều tra đã công bố hình ảnh chụp vật thể được cho là một phần của tên lửa BUK đã bắn rơi máy bay MH17 hồi tháng 7.2014.
    Vật thể được cho là nằm ở phần đuôi của tên lửa, là nơi luồng khí phản lực bên trong phóng ra, theo ABC News ngày 6.6.
    Nhóm điều tra do Hà Lan dẫn đầu được lập ra nhằm xác định nguyên nhân máy bay rơi khiến toàn bộ 298 người thiệt mạng. Ngày 17.7.2014, chiếc máy bay Boeing 777, số hiệu chuyến bay MH17, của hãng hàng không Malaysia Airlines đang bay từ  thủ đô Amsterdam (Hà Lan) về thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) thì bị bắn rơi ở miền đông Ukraine.
    Cơ quan an toàn Hà Lan năm 2015 thông báo rằng máy bay MH17 bị một tên lửa đất đối không BUK do Nga sản xuất bắn rơi, nhưng không kết luận ai là người bắn tên lửa. Tên lửa này cũng được cho là phóng đi từ lãnh thổ do phe ly khai Ukraine kiểm soát.
    Ukraine và phương Tây cáo buộc phe ly khai được Nga hậu thuẫn tại miền đông Ukraine đã bắn tên lửa BUK trúng máy bay MH17. Các nhà điều tra đã đề nghị Nga cung cấp thông tin về loại tên lửa này nhưng phía Nga bác bỏ có liên quan đến vụ việc, tố ngược lại lực lượng quân đội chính phủ Ukraine mới là thủ phạm.


    Các nhà điều tra đang phân tích các mảnh kim loại tìm thấy tại địa điểm máy bay rơi để tìm ra đầu mối nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, cuộc xung đột giữa phe ly khai và quân chính phủ tại miền đông Ukraine đã ảnh hưởng đến quá trình điều tra, theo báo cáo.
    Theo đó, lực lượng pháp y, cảnh sát điều tra buộc phải phân tích các mẫu vật được gửi từ Ukraine về Hà Lan như mảnh vỡ, mẫu đất và các vật liệu khác mà không được đến hiện trường. Kết quả cuộc điều tra dự kiến được công bố vào cuối năm nay.
    Bảo Vinh


    Thiếu nữ trẻ đang ngồi bán hàng bị thanh niên đâm tử vong tại chỗ

    Hoàng Hải |
    Thiếu nữ trẻ đang ngồi bán hàng bị thanh niên đâm tử vong tại chỗ
    Hiện trường vụ án mạng.

    Đang ngồi bán hàng, chị H. bất ngờ bị một nam thanh niên lao vào dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

    Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đang phối hợp với Phòng PC 45 (Công an tỉnh Hải Dương) điều tra làm rõ vụ án mạng tại khu chợ Thanh Bình (Phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
    Vào khoảng 7 giờ 15 phút ngày 7/6, đối tượng Phạm Văn Trưởng (SN 1990, trú tại xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách) tiến lại gần khu vực chị Vương Thị H. (SN 1997, cùng ở Nam Sách) là nhân viên bán quần áo tại ki ốt số 53, chợ Thanh Bình (TP Hải Dương),
    Sau đó, Trưởng bất ngờ lao vào rút dao thủ sẵn trong người đâm chị H. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
    Sau khi đâm chị H., Trưởng dùng dao tự đâm nhiều nhát vào ngực mình dẫn đến bị thương nặng. Mọi người tại hiện trường đã đưa Trưởng đi cấp cứu tại bệnh viện.
    Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an TP Hải Dương đã có mặt tại hiện trường, cùng với lực lượng chức năng khác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.
    Theo nguồn tin của PV, giữa Trưởng và chị H. có quan hệ tình cảm với nhau và hai người mới chia tay được một thời gian.
    Trao đổi với PV về vụ việc trên, Thượng tá Lê Văn Lượng - Phó trưởng Công an TP Hải Dương cho biết đơn vị mới nhận được thông tin và ông đang trực tiếp xuống hiện trường điều tra làm rõ sự việc.
    Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
    theo Trí Thức Trẻ


    Hà Nội chưa bắt buộc chung cư phải có 3 tầng hầm

    Hà Nội chưa bắt buộc chung cư phải có 3 tầng hầm

    Trong thời gian chưa có quy định cụ thể của UBND TP Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan chưa thực hiện yêu cầu buộc các tòa cao tầng phải có tối thiểu 3 tầng hầm.




    Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội vừa ban hành thông báo về quy định công trình cao tầng phải bố trí tối thiểu 3 tầng hầm để xe và xây dựng nhà vệ sinh công cộng.
    Theo đó, các phòng, ban, đơn vị vẫn tiếp tục duy trì việc giải quyết hồ sơ, công văn theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy hoạch, quy chế được cấp thẩm quyền phê duyệt trước đó - nghĩa là chưa bắt buộc xây dựng công trình cao tầng phải có 3 tầng hầm.
    Ông Lê Vinh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở đã tổ chức các cuộc họp với các sở, ngành liên quan để nghiên cứu, đề xuất các chính sách, quy định cụ thể.
    Trên cơ sở đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã tổng hợp các ý kiến liên ngành, báo cáo UBND TP Hà Nội.
    "Trong thời gian chưa có quy định cụ thể của UBND TP Hà Nội, để không ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc, các đơn vị liên quan vẫn tiếp tục duy trì việc giải quyết hồ sơ, công văn theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy hoạch, quy chế được cấp thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, đảm bảo tiến độ theo quy định", thông báo cho hay.
    Trước đó, ngày 24/3, Thành ủy Hà Nội ban hành thông báo số 83-TB/TU về việc bố trí tối thiểu 3 tầng hầm đảm bảo đỗ xe của dân cư và thành phố, xây dựng nhà vệ sinh công cộng.
    Ngày 14/4, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã có thông báo thống nhất thực hiện.
    Ngày 12/5, UBND TP đã có công văn giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, chính sách để cụ thể hóa quy định trên.
    Ngày 27/5, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam kiến nghị lên UBND TP Hà Nội dừng hiệu lực của thông báo này vì gây ách tắc hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động, gây khó khăn cho các doanh nghiệp của TP Hà Nội.
    Kẻ từ có thông báo bắt buộc các công trình cao tầng phải bố trí tối thiểu 3 tầng hầm, nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề này song quy định trên cũng khiến người mua nhà và các chủ đầu tư dở khóc dở cười.
    theo CafeBiz/TTVN

    Ngăn chặn hơn 3 tấn chân gà bẩn chuẩn bị lên bàn nhậu






    Dân trí Trong khi làm nhiệm vụ lực lượng Hải quan và Bộ Đội biên phòng (Đội Kiểm soát liên hợp số 1, tỉnh Quảng Ninh), đã bắt giữ xe tải vận chuyển hơn 3 tấn chân gà bẩn đang được đối tượng mang đi giao trả cho chủ hàng để đưa đến các quán ăn cho dân nhậu.

    changaban1-1465254335180
    Cơ quan chức năng bắt giữ hơn 3 tấn chân gà bẩn được vận chuyển trên ô tô tải.
    Chiều ngày 6/6, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho hay, Đội kiểm soát liên hợp số I (bao gồm lực lượng hải quan và bộ đội biên phòng) tỉnh vừa phát hiện, bắt giữ xe tải BKS 15C- 070.64 vận chuyển trái phép 3 tấn chân gà cấp đông.
    Tại cơ quan chức năng lái xe Nguyễn Văn Văn (SN 1979, trú tại xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) khai nhận, Văn chỉ là tài xế vận chuyển thuê số chân gà trên cho một người đàn ông không rõ tên từ khu vực chợ tạm ASEAN (phường Hải Hòa, Móng Cái) về khu vực phường Hải Yên, TP Móng Cái để lấy tiền công. Văn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan tới số hàng trên.
    changaban2-1465254335205
    Số chân gà lậu này suýt lên bàn nhậu nếu không được lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ.
    Theo cơ quan chức năng, số chân gà trên nếu kịp thời ngăn chặn thì chắc chắn sẽ được các đối tượng đưa lên bàn nhậu, có thể gây nguy hại cho sức khỏe con người.
    Hiện Đội kiểm soát liên hợp số I đang tạm giữ phương tiện, hoàn tất thủ tục xử lý vụ việc và tiêu hủy toàn bộ số chân gà nói trên.
    Tuấn Hợp

    Phóng viên “Đồi thịt băm” trong chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam qua đời


    David Lamb đã đưa tin từ hơn 100 nước, kể cả chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, các cuộc xung đột ở Iran, Iraq, Afghanistan, Timor, Rwanda và nhiều vùng chiến sự khác. 
    David Lamb, phóng viên trong nước và quốc tế kỳ cựu của báo chí Mỹ, đã mất hôm 5.6 tại một bệnh viện ở Alexandria, bang Virginia, ngoại ô Washington.
    Ông thọ 76 tuổi, vợ ông cho biết ông mất vì ung thư.
    Theo Los Angeles Times - nơi Lamb làm việc 3 thập kỷ,  Lamb thích thú với cuộc sống nay đây mai đó của một phóng viên, thẩm thấu những gì ông chứng kiến, kết bạn chứ không chỉ tìm nguồn tin, và viết như một bậc thầy, thậm chí có chất thơ, về con người và các sự kiện ở Trung Đông, Châu Phi và Đông Nam Á.
    Vào cuối những năm 1960, David Lamb, khi đó là phóng viên cho hãng UPI, đã theo chân lính chiến Mỹ vào các trận chiến ác liệt ở Việt Nam lúc đó.

    Chính ông là người đã đặt tên "Đồi thịt băm" (Hamburger Hill) cho trận chiến ác liệt ở Thừa Thiên tháng 5.1969, cái tên mà lính Mỹ thích thú còn Lầu Năm Góc thì căm ghét khi nó xuất hiện trên các hàng tít báo.

    Lamb đã có 6 năm làm phóng viên chiến trường ở Việt Nam, sau đó quay lại năm 1975 để đưa tin về việc chính quyền Sài Gòn sụp đổ.
    Năm 1997, ông là phóng viên Mỹ đầu tiên sống ở Việt Nam thời hậu chiến khi ông được chỉ định làm trưởng đại diện tờ LA Times ở Hà Nội.
    David Lamb cực kỳ hút độc giả trong những ngày vinh quang của nghề nghiệp - LA Times viết. Đặc biệt với các phóng viên trẻ được cử đi đưa tin về chiến tranh vùng Vịnh năm 1990 - 1991, cơ hội làm việc với nhà báo kỳ cựu được xem như được cùng nhóm với một người anh hùng.

    Ông đã viết nhiều sách về các khu vực ông đưa tin, trong đó có cuốn "Việt Nam, ngày nay, một phóng viên trở lại", so sánh Việt Nam thời chiến với một đất nước phát triển bùng nổ khi ông quay lại 2 thập kỷ sau. Việc xuất bản cuốn sách năm 2001 trung với một cuốn phim tài liệu do vợ ông quay và ông biên tập.

    3 phu vàng ngạt khí: Vẫn chưa thể tiếp cận các nạn nhân

    VOV.VN -Hàng trăm người nỗ lực tìm phương án tiếp cận các nạn nhân bị mắc kẹt trong mỏ vàng nhưng vẫn không được vì địa hình hiểm trở.

    Đến 20h tối 7/6, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người dân, chính quyền địa phương đã phải tạm thời dừng việc xuống hang tìm người vì trời tối, mưa và lối vào hang quá hẹp.
    3 phu vang ngat khi: van chua the tiep can cac nan nhan hinh 0
    Các lực lượng chức năng phải mất 3 giờ đồng hồ leo núi, vượt rừng mới vào được khu vực hang Nước
    Các phu vàng may mắn thoát chết cho biết, ngày 5/6, một nhóm phu vàng xuống hang Nước (thuộc bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện miền núi Bá Thước – Thanh Hóa) để tìm vàng. Nhưng do máy nổ dùng để thông hơi bị hỏng nên mọi người xúm lại sửa máy. Trong khi sửa có nổ máy chạy thử thì bị ngạt khí, nhóm người hoảng loạn chạy ra khỏi hang.
    3 phu vang ngat khi: van chua the tiep can cac nan nhan hinh 1
    Hang Nước, nơi xảy ra vụ việc
    Khi đó, do ngạt khí nặng nên anh Khà Văn Huyền (trú tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) bị ngất tại chỗ. Còn anh Khà Văn Ngôn (SN 1991) cố gắng bò lên khỏi hang kêu cứu.
    Liền lúc đó, anh Phạm Văn Dụng (SN 1962, trú ở thôn Dắm, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) xuống cứu anh Ngôn, nhưng anh Dụng xuống mãi vẫn không thấy lên. Đến trưa ngày 6/6, ông Bùi Văn Mẫn (trú tại xã Sảo Bảy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) tiếp tục xuống hang nhằm cứu người thì cũng bị ngạt khí không thấy lên.
    3 phu vang ngat khi: van chua the tiep can cac nan nhan hinh 2
    Lán trại của "vàng tặc" lập tại hang
    Theo những phu vàng thì nơi các nạn nhân gặp nạn cách miệng hang khoảng 80 -90m, nằm sâu trong lòng núi. Đường vào hang phải luồn lách qua nhiều khe hẹp chỉ lọt một người, dưới hàng có nhiều đoạn có nước ngập.
    Nhận được tin báo, sáng sớm 7/6, khoảng 100 người gồm các lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Bộ đội biên phòng, Quân đội, Công an, dân quân địa phương và hơn 100 người dân đã vượt 3 giờ đồng hồ leo núi, băng rừng để tiếp cận khu vực hang Nước.
    3 phu vang ngat khi: van chua the tiep can cac nan nhan hinh 3
    Nhiều lần lực lượng tìm kiếm thử xuống hang nhưng không lọt qua được vì quá hẹp
    Đến 12h trưa ngày 7/6, các lực lượng lên đến hàng Nước, bắt đầu công tác tìm kiếm. Nhưng thử đến 3 lần, các lực lượng cứu nạn cũng không thể xuống hang vì hang quá chật hẹp. Khi lực lượng tìm kiếm của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đeo bình oxy xuống thì không lọt lỗ hang nên không thể xuống.
    Do vậy, Ủy ban tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã quyết định dừng việc tìm kiếm để tìm phương án khác.
    Đặc biệt, đến khoảng 14h chiều 7/6, trời khu vực hang Nước bắt đầu mưa to khiến việc tìm kiếm không thể tiếp tục. Đến 20h tối vẫn chưa thể tiếp cận được các nạn nhân. Hiện lực lượng tìm kiếm đã phải dựng lán, trại ở ngay khu vực hang để chờ trời sáng tiếp tục công tác tìm kiếm.
    Đại tá Hoàng Minh Luyện - Tham mưu Trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, tuy lực lượng tìm kiếm các đơn vị đã tiếp cận được hang Nước nhưng không thể xuống hang vì hang quá hẹp. Hơn nữa thời tiết lại mưa, đêm tối nên đang phải tìm phương án khác.
    VOV.VN sẽ tiếp tục thông tin./.
    CTV Nguyễn Hải/VOV.VN

    Thưởng 100 triệu cho ai phát hiện du khách Anh lạc ở rừng Hoàng Liên

    VOV.VN - Gia đình du khách người Anh Webb bị thất lạc trong rừng Hoàng Liên tuyên bố trao thưởng 100 triệu cho ai là người đầu tiên phát hiện ra tung tích.

    3 thân nhân của du khách Aiden Shaw Webb gồm cha đẻ, cậu ruột và bạn gái hiện đang có mặt tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, nơi ghi nhận du khách này bị thất lạc.
    thuong 100 trieu cho ai phat hien du khach anh lac o rung hoang lien hinh 0
    Ông Traver Webb (người ngoài cùng bên phải) - bố đẻ của Aiden Shaw Webb
    Tại buổi hội ý nhanh để triển khai thêm phương án tìm kiếm nạn nhân vào sáng nay (7/6), ông Traver Webb – bố đẻ của Aiden Shaw Webb, tuyên bố sẽ chi trả 100 triệu đồng cho người đầu tiên phát hiện ra tung tích anh này.
    Ông Nguyễn Ngọc Hinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa cho biết, việc tìm kiếm nạn nhân thất lạc trên địa bàn là trách nhiệm của địa phương. Do đó, mọi chi phí tìm kiếm cứu hộ sẽ do địa phương đứng ra chi trả.
    Đến 16h chiều nay 7/6, đội ngũ tìm kiếm cứu hộ với đầy đủ trang bị đã tăng lên hơn 100 người. Tuy nhiên, sau hơn 3 ngày tổ chức tìm kiếm, tung tích du khách Aiden Shaw Webb vẫn chưa được phát giác.
    Trước đó như đã đưa tin, sáng 4/6, Vườn Quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận thông tin về việc du khách sinh năm 1993 người Anh - Aiden Shaw Webb bị thất lạc trên đường chinh phục đỉnh Fansipan trong tình trạng bị thương.
    Vị trí cuối cùng định vị được du khách này qua thiết bị di động nằm trên độ cao từ 2.000 – 2.900m so với mực nước biển, thuộc phạm vi vùng lõi của Vườn Quốc gia Hoàng Liên./.

    An Kiên/VOV-Tây Bắc

    TP.HCM kiến nghị Thủ tướng xem xét thưởng hơn 10.000 tỷ đồng

    Vũ Tiến Lực (TTXVN/Vietnam+) Bản in

    Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

    Chiều 7/6, Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đã làm việc với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 của Thành phố Hồ Chí Minh.

    Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét thưởng cho thành phố hơn 10.000 tỷ đồng, trong đó thưởng vượt thu là hơn 899 tỷ đồng, bổ sung có mục tiêu từ nguồn thu vượt thu ngân sách Trung ương là 9.101 tỷ đồng.

    Thành phố sẽ hoàn thành thu ngân sách năm 2016

    Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao cho thành phố là 298.300 tỷ đồng, bao gồm thu nội địa là 177.600 tỷ đồng (tăng 10,25% so với thực hiện năm 2015), thu từ dầu thô là 32.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 102.500 tỷ đồng (tăng 9,12 so với thực hiện năm 2015).

    Về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016, thành phố ước đạt 297.277 tỷ đồng, đạt 99,66% dự toán và tăng 6,94% so với cùng kỳ; nếu không tính thu từ dầu thô là 281.777 tỷ đồng, đạt 100,6% dự toán và tăng 10,5% cùng kỳ.

    Bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục giữ mức ổn định, một số ngành, lĩnh vực có sự phục hồi và phát triển tốt. Thuế tiêu thụ đặc biệt 6 tháng đầu năm tăng 25,2% so với cùng kỳ, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng như bia, rượu, thuốc lá; thuế giá trị gia tăng cũng tăng 16,81%, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 13,39%; thuế bảo vệ môi trường tăng 159,44%.

    Tuy nhiên, theo bà Phan Thị Thắng, đối với nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính giao dự toán trong năm 2016 quá cao so với các địa phương khác; đồng thời dự toán thu năm 2016 tăng 9,1% so với số thu thực tế năm 2015 nên mặc dù Thành phố đã nỗ lực nhưng sẽ rất khó khăn trong hoàn thành nhiệm vụ thu được giao.

    Theo ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay thành phố sẽ hoàn thành thu ngân sách. Trong khó khăn chung, các doanh nghiệp vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả để nộp thuế. Đây là sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và hệ thống doanh nghiệp. Mặc dù Bộ Tài chính có giao thêm chỉ tiêu, nhưng thành phố sẽ có những khoản thu thêm như thuế sử dụng nhà đất tăng lên, tiền sử dụng đất…

    Ngoài ra, lãnh đạo thành phố cũng tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp; tạo điều kiện phân cấp, phân quyền cho các quận, huyện và sở ngành, xác định trách nhiệm của người đứng đầu. Đây cũng là những cách để tăng thu cho ngân sách nhà nước.

    Cần cơ chế đặc thù về tài chính, ngân sách cho thành phố

    Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hàng tháng, Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đều kiểm điểm về tình hình điều hành phát triển kinh tế-xã hội và thu chi ngân sách. Qua 5 tháng đầu năm 2016, tình hình tương đối khả quan, các chỉ tiêu về phát triển công, nông nghiệp, dịch vụ, kim ngạch xuất nhập khẩu... đều gia tăng so với cùng kỳ, là cơ sở để tạo nguồn thu ngân sách.

    Thành phố đề nghị có cơ chế tài chính đặc thù cho để tạo nguồn lực cho thành phố phát triển, trong đó có cơ chế đặc thù về phân cấp nguồn thu phù hợp với quy mô đô thị lớn như cấp lại cho thành phố một phần số thu các khoản thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu và thực hiện trong 10 năm; cho thành phố được phụ thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với một số ngành, lĩnh vực kinh doanh có lợi thế thương mại lớn, có ưu thế vị trí kinh doanh trên địa bàn.

    Đại diện Đoàn giám sát cho rằng thành phố xứng đáng có một cơ chế đặc thù nhưng những kiến nghị vẫn còn mang tính vụn vặt, chưa xứng tầm. Những kiến nghị cụ thể về tài chính, ngân sách là tầm nhìn ngắn hạn mà cần chú trọng là phân cấp, phân quyền như thẩm quyền về huy động nguồn nhân lực, cơ chế về tài chính ngân sách.

    Theo ông Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, Thành phố Hồ Chí Minh là yết hầu quyết định phát triển kinh tế, ngân sách nhà nước. Trong 6 tháng tới, thành phố cần chỉ đạo để hỗ trợ doanh nghiệp, từ đó giúp kinh tế thành phố tăng trưởng cao hơn.

    Để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề xuất cần cho thành phố được thí điểm, phân cấp nhiều hơn trong thu chi, nhân sự. Nếu Thành phố Hồ Chí Minh được giải phóng toàn bộ năng lực con người, năng lực sản xuất thì tốc độ tăng trưởng không chỉ là một con số, mà phải hai con số. Do vậy, cần cơ chế đặc biệt so với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

    Thành phố đang tập trung phối hợp các cơ quan Trung ương, chuyên gia nhằm xây dựng cơ chế để phát triển đầy đủ mọi mặt, chứ không chỉ về thu chi ngân sách. Việc xin cơ chế là để tạo môi trường kinh doanh tốt nhất, làm ra tiền nhiều hơn, ông Đinh La Thăng nói.

    Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Ngân sách Quốc hội, ủng hộ kiến nghị tìm cơ chế tài chính, ngân sách cho Thành phố Hồ Chí Minh một cách thấu đáo. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề “phân chia, cơ chế xin cho” mà cần một cơ chế tài chính bền vững hơn.

    Theo ông Nguyễn Đức Hải, Thành phố Hồ Chí Minh luôn vì cả nước và ông tin tưởng đây vẫn là đầu tàu kinh tế, nguồn thu chủ lực của cả nước./.

    Điều đáng sợ sau "chức vô địch" của Hữu Thắng

    Ngô Trà |
    Điều đáng sợ sau "chức vô địch" của Hữu Thắng

    Thầy trò Hữu Thắng vừa có một chức vô địch, nhưng nó chẳng có nhiều ý nghĩa ngoài việc là động lực tinh thần. Hy vọng, nó cũng chỉ dừng lại ở mức động lực thế thôi, chứ đừng...



    Bay trên đôi cánh cựu binh
    Ngay tại thời điểm này, thật khó tưởng tượng ĐTQG Việt Nam sẽ ra sao nếu thiếu đi Thành Lương, Văn Quyết và Công Vinh. Từ trận giao hữu với Syria, cho đến trận gặp Hồng Kông (Trung Quốc), và đặc biệt là trận thắng Singapore hôm qua, tuyển Việt Nam hoàn toàn dựa vào họ.
    Nói gì thì nói, hiện tại cứ vào trận, bất kể đối thủ là ai, thì bóng mặc định phải dồn sang bên trái cho Thành Lương "quẩy". Không những luôn có những pha đi bóng lắt léo, sửa lưng đối phương theo kiểu Ryan Giggs thời còn phong độ, cái hay của Lương là không mấy khi để mất bóng.
    Duy nhất chỉ có hiệp 2 trận đấu với Syria, trong tình thế đã dẫn trước 2 bàn và đội bạn lép vế thấy rõ, thì Việt Nam mới thi triển được những pha đập nhả ít chạm trước vòng cấm địa, còn lại thì lối đá này hoàn toàn phá sản.
    Rõ nhất là ở trận đấu ngày hôm qua, ngoài cánh trái với sự tham gia tấn công của cả Đình Đồng, Văn Quyết và đôi khi cả Công Vinh, với người làm bóng chính là "Sóc nhỏ" Thành Lương, tất cả các đòn tấn công khác đều lạc lõng và vô hiệu.
    Điều đáng sợ sau chức vô địch của Hữu Thắng - Ảnh 1.
     Thành Lương, Công Vinh - những tuyển thủ đã bước sang giai đoạn "xế chiều" vẫn đang phải là điểm tựa cho ĐTQG.
    Ngay cả khi Tuấn Anh, Xuân Trường và Văn Toàn phối hợp tấn công biên phải, hay đập nhả ở trung lộ thì đều bị các hậu vệ có sức mạnh, thể hình và giữ khoảng cách cực tốt của Singapore vô hiệu hóa lập tức.
    Chẳng thế mà hiệp 2, Hữu Thắng đã phải kéo Xuân Trường về vòng tròn giữa sân, để cầu may vào những đường chuyền dài vượt tuyến của cầu thủ này.
    Không có Thành Lương, Văn Quyết, Công Vinh - những cựu binh mà thời gian thi đấu cho tuyển không còn nhiều, Việt Nam sẽ lấy gì để tấn công?
    Nên nhớ, ngoại trừ Syria được đánh giá cao hơn Việt Nam, nhưng gây thất vọng với phong độ thể hiện khá kém cỏi, thì hai đội bóng chúng ta vừa gặp đều là những đối thủ dưới cơ, và AFF Cup không phải là đấu trường "dễ chơi" như giải giao hữu vừa qua.
    Bài toán khó thể lực
    Cả Hữu Thắng, cũng như các HLV đối phương đều từng có lời khen dành cho Tuấn Anh và Xuân Trường, hai cầu thủ được kỳ vọng sẽ lĩnh xướng hàng công của tuyển Việt Nam với vai trò cầm trịch và kiến thiết, nhưng chẳng khó để nhìn ra điểm yếu của họ: thể lực.
    Đây không phải là câu chuyện mới. Các cầu thủ của học viện HAGL đều được tập trung đào tạo kỹ thuật, hơn là thể lực. Lý do đưa ra là phương pháp huấn luyện của học viện là không nhồi thể lực khi chưa đủ tuổi.
    Ở mùa giải năm ngoái, giới chuyên môn đã từng "tá hỏa" với thông tin các cầu thủ HAGL kém thể lực một phần là do thức quá khuya để lướt mạng, chơi game khiến dậy muộn, bỏ bữa sáng.
    Điều đáng sợ sau chức vô địch của Hữu Thắng - Ảnh 2.
     Thể lực đang là vấn đề đáng lo nhất với những cầu thủ từ lò HAGL của bầu Đức.
    Chẳng thế mà sang Nhật Bản, Hàn Quốc, việc đầu tiên các CLB này làm là ép những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh tập thể lực và khiến các cầu thủ trẻ phải "há mồm" với những bài tập nặng hơn rất nhiều so với thời còn ở HAGL.
    Sau đợt tập trung ĐTQG này, các tuyển thủ sẽ được trả về CLB để tiếp tục thi đấu vòng 12 V-League. Vòng đấu cuối cùng của giải bóng đá VĐQG sẽ được diễn ra vào ngày 18/9.
    Nhưng thể lực không phải là thứ "một sớm một chiều" có thể cải thiện ngay được.
    Xuân Trường còn có thể lấy nhãn quan quan sát rất tốt, cũng những đường chuyền thông minh để bù đắp, chứ Tuấn Anh thì đuối thấy rõ, nhất là ở trận đấu đòi hỏi phải di chuyển nhiều và nhanh như hôm qua.
    Công Phượng vẫn chẳng khác mấy so với thời còn trong nước, những pha cầm bóng đột phá của Phượng vẫn chứa đựng sự nguy hiểm, nhưng là "con dao hai lưỡi", làm khổ đồng đội khi gặp những đối thủ có đòn phản công sắc bén.
    Kỷ luật kiểu Hữu Thắng
    Ở hiệp 1 trận đấu hôm qua, nhiều thời điểm có cảm giác các tuyển thủ chơi theo bản năng, hơn là theo ý đồ chiến thuật và chỉ đạo của HLV Hữu Thắng. Việc Singapore chủ động nhường tuyến giữa khiến các cầu thủ phòng ngự có lúc tràn lên tấn công, coi thường đối thủ.
    Nếu đội bạn xuất sắc hơn trong những pha phản công, rất có thể việc hai cánh của Việt Nam dâng quá cao sẽ là tử huyệt và phải trả giá. Tương tự ở trận đấu trước, HLV Hữu Thắng đã phải rất nhiều lần nhắc nhở khi Quế Ngọc Hải ham dạt cánh để phất dài kiến tạo cho hàng công.
    Nên nhớ rằng cả 2 trận ở giải đấu này, chúng ta đều không thắng được đối thủ bị đánh giá yếu hơn trong giờ thi đấu chính thức. Thậm chí ở trận gặp Hồng Kông (Trung Quốc), hàng thủ phải nhận đến 2 bàn thua từ những tình huống không mấy nguy hiểm của đội bạn.
    Điều đáng sợ sau chức vô địch của Hữu Thắng - Ảnh 4.
     Nếu như các tuyển thủ khác mặc nguyên áo đấu, hoặc thay quần áo chỉnh tề để chào và cảm ơn khán giả...
    Dưới thời Hữu Thắng, ngoài việc các cầu thủ tập trung muộn đều được "cho qua", thì việc HLV này luôn lên tiếng bênh vực các cầu thủ phải "chịu án" từ VFF cũng làm dấy lên không ít nỗi lo.
    Có cảm giác, "cái uy" của Hữu Thắng với các tuyển thủ phần nào mang chất "nghĩa khí", nể phục với cách sống, cách đối xử với "các cháu, các em" hơn là chuyên môn.
    Điều đấy không hẳn là không tốt, nhưng cũng đừng nên quên rằng, cái án lớn nhất của bóng đá Việt Nam gần 11 năm về trước xuất phát từ "bữa thịt lợn đêm" ở Bacolod, từ sự nể phục của các tuyển thủ trót "nhúng chàm" với "đại ca" Quốc Vượng.
    Rất nhiều người từng nghĩ rằng thái độ của Văn Toàn với trọng tài - đã bị VPF ra công văn "nhắc nhở" chỉ là bộc phát, nhưng sẽ giật mình nếu biết được lý do cầu thủ này phải nhận thẻ vàng trong trận gặp Syria, cũng như cách cầu thủ HAGL này phản ứng với trọng tài sau khi phạm lỗi với đối phương hôm qua.
    Sau trận thắng Đài Bắc (Trung Quốc) tại sân Mỹ Đình, HLV Hữu Thắng dẫn cả đội đi vòng quanh sân chào, cảm ơn khán giả đúng như cái cách mà "Zico Thái" Kiatisak từng làm, cũng tại Mỹ Đình sau khi vượt qua chính Việt Nam 3-0 trên con đường chinh phục VCK World Cup.
    Điều đáng sợ sau chức vô địch của Hữu Thắng - Ảnh 5.
     ...thì riêng đội trưởng ĐTQG lại chẳng giống ai.
    Sau trận thắng trước Syria, Hữu Thắng lại một lần nữa làm điều đó. Có điều với khán giả có mặt trên sân, cũng như các cầu thủ, có lẽ vị thuyền trưởng hơi "lố" vì chỉ là một trận giao hữu, hơn nữa, dẫn đầu đội lại là đội trưởng Công Vinh chân đi đất, trên mình chỉ khoác chiếc áo bib khá phản cảm.
    Bóng đá nam Việt Nam vốn vui ít, buồn nhiều, chẳng biết bao nhiêu lần từng đặt hi vọng, để rồi lại tràn trề thất vọng. Vui với niềm vui hôm nay là điều tốt, nhưng cũng nên giữ lời khen của mình, giữ cho đôi chân các tuyển thủ trên mặt đất.
    Chúc mừng HLV Hữu Thắng, cùng những tuyển thủ Việt Nam đã đạt được thành tích đầu tiên, tuy nhỏ, nhưng sẽ rất có ý nghĩa nếu như nó là bước đà tốt cho vinh quang trên đấu trường mà chúng ta từng có vinh dự giơ cao chiếc cúp - như AFF Cup 2008 ngày nào.
    Suzuki AFF Cup (Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á) lần thứ 11 được tổ chức tại Myanmar và Philippines từ ngày 19/11 đến ngày 17/12/2016.
    Trong lịch sử, Thái Lan và Singapore là 2 đội đoạt chức vô địch AFF Cup nhiều nhất, với 4 lần cho mỗi đội.
    Năm 2008, Việt Nam đăng quang lần duy nhất giải đấu này với chiến thắng 2-1 lượt đi và hòa 1-1 lượt về ở lượt đấu chung kết. Bàn thắng ấn định tỷ số, đem cúp về cho Việt Nam được thực hiện bởi Công Vinh.
    Lần gần đây nhất (2014), Thái Lan là đội đoạt chức vô địch sau khi vượt qua Malaysia ở giải đấu được đồng đăng cai bởi Singapore và Việt Nam.
    theo Trí Thức Trẻ
     

    Nhận xét

    Bài đăng phổ biến từ blog này

    NHÂN TÍNH 37

    BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

    ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32