Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MặT ĐỜI THƯỜNG 354
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Mở rộng phạm vi, huy động đặc công nước tìm CASA và SU-30
12:07 18/06/2016
780
Bộ Quốc phòng tiếp tục mở rộng phạm vi ra khoảng 60 hải lý, về phía tây
và tây nam đảo Bạch Long Vỹ tìm kiếm các nạn nhân của máy bay CASA 212.
Sáng 18/6, ông Đào Trọng Tuệ - Phó chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ,
Hải Phòng - cho biết, ngay khi nhận được thông báo về vật thể lạ trôi
trên biển từ cấp trên, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai giao nhiệm vụ
cho lực lượng biên phòng Bạch Long Vĩ, thông báo cho các chủ phương tiện
đang đánh bắt tại tọa độ tăng cường quan sát mọi động tĩnh trên biển.
Mở rộng phạm vi tìm kiếm 60 hải lý quanh Bạch Long Vỹ
“Các đơn vị nếu phát hiện có vật thể nào trôi dạt sẽ phải báo ngay
cho lực lượng biên phòng. Trên đảo, huyện cũng thông báo đến toàn dân,
thủ trưởng các đơn vị, đặc biệt người dân đánh bắt để họ quan sát trong
khi đánh bắt, báo cáo nếu có phát hiện gì lạ”, ông Tuệ nói.
Ví trí máy bay CASA 212 gặp nạn. Đồ họa: Nguyên Anh/GoogleMaps.
Theo thông tin từ Sở chỉ huy tiền phương đặt tại Quân chủng Hải quân,
trong ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng tiếp tục mở rộng phạm vi ra khoảng 60
hải lý, về phía tây và tây nam đảo Bạch Long Vĩ tìm kiếm các nạn nhân
của máy bay Casa 212.
Trên đảo, huyện Bạch Long Vỹ cũng tiến hành tổ chức trực 24/24, sẵn
sàng huy động mọi phương tiện khi có lệnh. UBND huyện đảo đã giao Bệnh
viện đa khoa huyện sẵn sàng tổ chức ca trực 24/24, kiểm tra lượng thuốc
dự trữ, sẵn sàng cấp cứu nếu tìm thấy người đưa lên đảo.
Cùng với đó, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
huy động các lực lượng biên phòng, thanh niên xung phong, dân phòng,
luôn trực ứng cứu 50-80 người, trực 24/24. Lực lượng này sẵn sàng chuẩn
bị thực phẩm, nước sôi để tàu nào xin ứng cứu, tiếp tế thì luôn sẵn
sàng.
Sáng cùng ngày, ông Vũ Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm tìm kiếm cứu
nạn Hàng hải khu vực 1 - cho biết: “Toàn bộ lực lượng tìm kiếm đang tập
trung tìm những phần còn lại của chiếc máy bay CASA 212 và 9 người mất
tích. Gió biển cấp 4-5, không ảnh hưởng nhiều đến quá trình tìm kiếm”.
Đã vớt được một số mảnh vỡ của chiếc máy bay Casa 212. Ảnh: Sơn Ca.
Bộ Quốc phòng sẽ đưa lực lượng đặc công nước và thợ lặn chuyên môn
cao tham gia tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, Bộ cũng huy động sự tham gia
của các lực lượng không quân, hải quân, cảnh sát biển, Bộ đội Biên
phòng, Quân khu 3 và tàu cá của ngư dân.
Ngoài ra, tại Sở Chỉ huy công tác cứu nạn do Trung tướng Phan Văn
Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì sẽ thường
xuyên có những chỉ đạo về việc tìm kiếm cứu nạn.
Thông tin từ Bộ Quốc phòng, trong ngày 17/6, theo đề nghị tìm kiếm
cứu nạn từ phía Việt Nam, Trung Quốc đã cử 6 tàu cứu hộ tới hỗ trợ quá
trình tìm kiếm máy bay CASA 8983 cùng 9 quân nhân trên máy bay đã mất
liên lạc, tạo điều kiện để tàu của Việt Nam đi vào vùng biển của Trung
Quốc theo thỏa thuận của hai bên, để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu
nạn. hức tiếp tục cập nhật thông tin công tác tìm kiếm trên...
Tăng cường thợ lặn tìm Su-30MK2 mất tích
Trao đổi với Zing.vn, đại tá Dương Minh Hiền, Phó chỉ huy
trưởng Bộ chỉ huy quân sư tỉnh Nghệ An cho biết, hơn 5h sáng nay thi thể
của phi công Trần Quang Khải đã được đưa về nhà tang lễ Bệnh viên quân
khu 4 để làm lễ khâm liệm. Đơn vị đã bàn giao thi thể cho Quân chủng
Phòng quân không quân và Quân khu 4 phụ trách.
Nguồn tin này cũng cho biết, giữa đơn vị và gia đình đang thống nhất
địa điểm để làm lễ truy điệu và an táng. Đại tá Hiền cũng thông tin việc
tìm kiếm, trục vớt Su 30 vẫn đang được khẩn trương tiến hành.
"Chúng tôi sẽ cho thợ lặn tìm vị trí chiếc tiêm kích rơi mà ngư dân
đã báo. Đồng thời có phương án trục vớt máy bay rơi tại vùng biển Nghệ
An. Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Bộ Quốc phòng, cảnh sát biển,
kiểm ngư, biên phòng… tăng cường thợ lặn, đặc công nước tới vị trí chiếc
Su-30MK2 mất liên lạc cuối cùng và tại tọa độ được tàu cá ngư dân báo
về cho Sở chỉ huy tiền phương nơi phát hiện máy bay Su-30MK2 là 19 độ 00
phút vĩ Bắc và 106 độ 4 phút kinh Đông.
Trong khi đó về phía thông tin từ Cảnh sát biển Việt Nam về việc trục
vớt được trục lốp máy bay nghi của Su30-MK2, đại tá Hiền cho biết, các
đơn vị chuyên môn vẫn đang tích cực xác minh và chưa có kết quả công bố.
Bộ phận bánh lốp được xác định của máy báy CASA - 212, rơi trên vùng biển đảo Bạch Long Vĩ.
Trao đổi với phóng viên Dân trí vào 11h trưa nay 18/6, Thượng
tướng Võ Văn Tuấn cho biết, việc tìm kiếm máy bay CASA – 212 cùng 9 cán
bộ chiến sĩ bị mất tích trên vùng biển khu vực đảo Bạch Long Vĩ đang
được các lực lượng chức năng trong và ngoài quân đội tiến hành hết sức
khẩn trương.
Thượng tướng Võ Văn Tuấn cho biết thêm, ngày hôm qua (17/6), các lực
lượng chức năng đã tìm kiếm được các mảnh vỡ của máy bay quanh khu vực
đảo Bạch Long Vĩ. Do xác định được vị trí máy bay rơi nên phạm vi tìm
kiếm đã được khoanh vùng.
Nhiệm vụ tìm kiếm 9 cán bộ, chiến sĩ bị gặp nạn cùng máy bay trên
biển đang được phối hợp với nhiều lực lượng và đã được giao cho Bộ Tư
lệnh Cảnh sát biển chủ trì, Thượng tướng Võ Văn Tuấn cho hay.
“Hiện công việc tìm kiếm hộp đen của máy bay Su – 30MK2 vẫn đang được
các lực lượng chức năng tiến hành”, ông Tuấn thông tin thêm.
Các mảnh vỡ được tìm thấy, xác định là mảnh vỡ của máy bay CaSa - 212.
Cũng trong sáng nay 18/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu
tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh Sát biển cho biết, ông
đang có mặt trên vùng biển khu vực đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) để trực
tiếp chỉ đạo các lực lượng tham gia tìm kiếm 9 cán bộ chiến sĩ trên máy
bay CaSa bị rơi xuống biển và đang nỗ lực tìm kiếm.
Theo Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, trong ngày 17/6, có
1.677 người tham gia tìm kiếm cứu nạn máy bay CASA 212 số hiệu 8983. Có
138 tàu và hàng trăm loại phương tiện trang bị khác được huy động tìm
kiếm.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hiện nay công tác tìm kiếm cứu
hộ, cứu nạn đang được các lực lượng chức năng nỗ lực tiến hành hết sức
khẩn trương, hy vọng tìm thấy các cán bộ chiến sĩ một cách nhanh nhất. Quảng Ninh huy động lực lượng phối hợp tìm kiếm
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công điện khẩn chỉ đạo các lực lượng
khẩn trương vào cuộc sát cánh cùng Hải Phòng và các lực lượng thực hiện
tìm kiếm máy bay Casa-212, số hiệu 8983 cùng 9 cán bộ sĩ quan, quân nhân
mất tích trên vùng biển Bạch Long Vĩ.
Những mảnh vỡ của máy bay CaSa - 212 được tìm thấy trên biển vùng đảo Bạch Long Vĩ.
Theo công điện, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Long
yêu cầu Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn,
Văn phòng BCH PCTT & TKCN tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng thực
hiện các biện pháp hỗ trợ tìm kiếm máy bay Casa-212, số hiệu 8983 cùng 9
người có mặt trên máy bay CaSa bị mất tích, kịp thời báo cáo UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND Quảng Ninh yêu cầu, các địa phương Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô
Tô, Hạ Long, Quảng Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái khẩn trương thông báo
cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển tăng cường
quan sát, phát hiện và làm công tác tìm kiếm cứu nạn, đồng thời hỗ trợ
các lực lượng chức năng trong công tác TKCN; báo cáo kịp thời các thông
tin về BCH PCTT & TKCN tỉnh.
Trước đó, 12 giờ 30 phút ngày 16/6, chiếc máy bay tuần thám CASA số
hiệu 8983 bị mất liên lạc tại tọa độ 19o25'40"N-107o19'54"E, cách Nam
Tây Nam đảo Bạch Long Vỹ khoảng 44 hải lý. Máy bay chở theo 6 sĩ quan và
3 quân nhân chuyên nghiệp.
Tuấn Hợp - Phạm Hải Sâm
Phát hiện xác chết bị buộc trong bao tải ở dưới sông
(NLĐO)- Người dân phát hiện một bao tải bốc mùi hôi thối, bên trong chứa
đựng thi thể người phụ nữ ở dưới sông nên trình báo công an vào cuộc
điều tra.
Sáng 18-6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã xác định thi thể bà
Trần Thị Gái trong một bao tải bốc mùi hôi thối ở đoạn sông gần chân cầu
Mỏ Vịt (phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) vào khoảng 18
giờ tối 17-6.
Người dân tập trung đến đoạn sông gần chân cầu Mỏ Vịt, nơi tìm thấy thi thể nạn nhân để xem vụ việc
Theo đó, sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an thị xã Quảng
Trị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra và phát hiện bên
trong bao tải chứa thi thể một phụ nữ đang trong quá trình phân hủy. Vị
trí tìm thấy bao tải chứa thi thể nạn nhân nằm cách chân cầu Mỏ Vịt 30
mét về phía Tây.
Danh tính của nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Gái (51 tuổi),
trú tại thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Bà Gái
làm nghề thu mua phế liệu. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc,
ngay trong đêm, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã được tăng cường để
khám nghiệm tử thi, làm rõ vụ việc. Đồng thời, các mũi trinh sát cũng
tiến hành triển khai kế hoạch khoanh vùng, rà soát những đối tượng liên
quan.
Qua điều tra nhanh, cơ quan công an đã xác định được 2 đối tượng là
anh em sinh đôi Mai Thanh Đức và Mai Thanh Phúc (cùng SN 1998, trú tại
khu phố 1, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị) có liên quan đến cái chết
của bà Gái. Đến khoảng 22 giờ 30 ngày 17-6, hai đối tượng Đức và Phúc
khai nhận hành vi của mình.
Đoạn sông gần chân cầu Mỏ Vịt, nơi tìm thấy thi thể nạn nhân
Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng này khai nhận vào khoảng 20
giờ tối 7-6, bà Gái liên lạc bằng điện thoại với 2 đối tượng trên, rồi
hẹn ra gần cầu Mỏ Vịt để trao đổi phế liệu. Khi bà Gái đến nơi, Mai
Thanh Phúc ôm ghì lấy bà Gái, còn Mai Thanh Đức dùng kéo đâm bà Gái đến
chết, sau đó để xác vào bao tải rồi vứt xuống sông phi tang.
Được biết, hai đối tượng Mai Thanh Phúc và Mai Thanh Đức nghiện game
và thường xuyên bán phế liệu cho nạn nhân. Hiện vụ việc đang được cơ
quan chức năng điều tra làm rõ.
H.Lợi
'Lệnh cấm vận động viên Nga bất công'
5 giờ trước
Tổng thống Nga Vladimir Putin "mong Ủy ban Olympic Quốc tế có phản ứng thích hợp"
Tổng thống Nga
Vladimir Putin nói lệnh cấm các vận động viên điền kinhNga thi đấu quốc
tế, gồm cả Olympic Rio 2016, là ‘không công bằng’.
Liên đoàn Điền
kinh quốc tế (IAAF) quyết định không gỡ bỏ lệnh cấm được áp đặt sau
những cáo buộc về việc vận động viên Nga dùng doping do nhà nước bảo
trợ.
Các cá nhân vận động viên có thể thi đấu với tư cách trung lập nếu chứng minh được mình trong sạch.
Tổng thống Nga kêu gọi các tổ chức khác, gồm cả Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) can thiệp.
Ban
chấp hành IOC cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp qua điện thoại hôm thứ
Bảy 18/6 để thảo luận về vấn đề này trước cuộc họp chính thức IOC tại
Lausanne hôm thứ Ba 21/6.
"Có những vận động viên của chúng tôi không vi phạm gì, tại sao họ phải chịu hậu quả như những người vi phạm?”, ông Putin nói.
"Tôi
dự định sẽ có cuộc tranh luận với cơ quan chống doping thế giới và tôi
mong Ủy ban Olympic Quốc tế sẽ có phản ứng thích hợp."
Điền kinh
Nga đã bị IAAF cấm thi đấu từ tháng 11/2015, sau khi báo cáo độc lập của
Hiệp hội chống doping thế giới (Wada) cho thấy việc vận động viên nước
này dùng doping có hệ thống.
'Từ trên xuống dưới'
Sau
đó, Nga công bố những cải cách gồm việc sửa đổi điều lệ, đưa vào việc
xét nghiệm độc lập, và huấn luyện chống doping trong các trường học.
Có những cáo buộc về Bộ Thể thao Nga sắp đặt cho vận động viên dùng doping có hệ thống và che đậy việc này
Một lực lượng đặc biệt nghiên cứu những cải cách này nhưng báo cáo của Wada công bố hôm thứ Tư 15/6 cho thấy:
Việc
dung dưỡng vận động viên dùng doping dường như chưa thay đổi. Các huấn
luyện viên trưởng của đội điền kinh dường như miễn cưỡng thừa nhận mức
độ của vấn đề doping.
Chưa có cơ chế chống doping mạnh mẽ và hiệu quả.
Có những cáo buộc chi tiết về Bộ Thể thao sắp đặt cho vận động viên dùng doping có hệ thống và che đậy việc này.
Ông Rune Andersen, đại diện IAAF nói điền kinh Nga đã bị "nhiễm doping từ trên xuống dưới."
"Bây giờ thật khó để tìm được các vận động viên trong sạch ở Nga," ông nói.
Phản ứng của thế giới về vụ kiện 'đường lưỡi bò' ở Biển Đông
Những
tác động từ Mỹ và Trung Quốc đã tạo ra những luồng quan điểm khác nhau
trên thế giới về vụ kiện "đường lưỡi bò" do Philippines khởi xướng.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (giữa) tham dự hội nghị các ngoại trưởng ASEAN diễn ra ở Malaysia tháng 8/2015. Ảnh: Reuters
Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) vào cuối tháng này có thể sẽ ra phán
quyết cuối cùng về vụ Philippines kiện "đường lưỡi bò" Trung Quốc đơn
phương vẽ ra trên Biển Đông. Vụ kiện này đã thu hút sự quan tâm sâu sắc
của dư luận quốc tế, tạo ra nhiều lập trường và luồng quan điểm khác
nhau.
Matthew Pennington, phóng viên chuyên về chính sách đối ngoại châu Á của hãng thông tấn AP,
cho rằng vụ kiện đã tạo nên tình thế ngoại giao "khó xử" cho nhiều nước
trên thế giới, trong bối cảnh cả Mỹ và Trung Quốc đều đang ra sức lôi
kéo sự ủng hộ của quốc tế cho lập trường của mình đối với việc sử dụng
biện pháp trọng tài quốc tế để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.
Theo đó, Mỹ đang tìm cách gia tăng sức ép ngoại giao lên các đồng minh
phương Tây và các đối tác ở châu Á để buộc Trung Quốc phải tuân thủ phán
quyết sắp tới của tòa trọng tài quốc tế. Còn Trung Quốc vẫn khăng khăng
không theo kiện và đang tìm cách phản bác phán quyết của tòa bằng cách
lôi kéo sự ủng hộ của các quốc gia khác, chủ yếu là ở châu Phi và Trung
Đông.
Dù chưa phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS), Mỹ
tuyên bố rằng họ muốn Trung Quốc "chơi theo các quy tắc quốc tế". Là một
cơ quan trọng tài, PCA không có lực lượng, chế tài để thi hành các phán
quyết của mình, và bất cứ tác động nào của phán quyết cũng đều phụ
thuộc vào cách phản ứng của cộng đồng quốc tế, Pennington nhận định.
ASEAN
Trong nhiều năm qua, ASEAN đã nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho
các tranh chấp ở Biển Đông, tuy nhiên quá trình này chưa đạt được nhiều
thành quả rõ rệt và đã bộc lộ một số chia rẽ trong khối. Giới quan sát
dự đoán rằng việc các thành viên ASEAN có thể đạt được một sự đồng thuận
sau phán quyết của PCA sẽ rất khó khăn.
Khi Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp gỡ các lãnh đạo ASEAN hồi tháng hai,
họ đã nhất trí sẽ "tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và ngoại
giao" theo quy định của UNCLOS, tuy nhiên hai nước thành viên trong khối
có quan hệ kinh tế gần gũi với Trung Quốc đã phản đối bất cứ từ ngữ nào
đề cập đến "trọng tài".
Việt Nam, nước có tranh chấp trực tiếp với Trung Quốc trên Biển Đông,
đã thể hiện sự ủng hộ tích cực đối với vụ kiện của Philippines và đã nộp
một bản tuyên bố tới PCA. Hà Nội cũng khẳng định sự ủng hộ đối với
"việc tuân thủ đầy đủ" các quy trình được thể hiện trong UNCLOS, theo
Pennington.
Indonesia và Singapore cũng nhiều lần thể hiện tiếng nói mạnh mẽ của
mình đối với vụ việc. Ngoại trưởng Singapore mới đây tuyên bố rằng phán
quyết của PCA có thể có tác động vượt ra khuôn khổ Biển Đông và nhấn
mạnh "chúng ta không thể chấp nhận nguyên tắc lẽ phải thuộc về kẻ mạnh".
Còn Bộ Ngoại giao Indonesia dù không đề cập đến việc phán quyết cần
phải mang tính ràng buộc với cả hai bên, nhưng khẳng định luật pháp quốc
tế cần phải được tôn trọng.
Tuy nhiên, một số thành viên ASEAN khác lại không muốn nói thẳng những
quan ngại của họ, vì lo sợ đụng chạm đến Trung Quốc, đối tác kinh tế
khổng lồ của cả khối. Cho đến nay, Malaysia và Brunei vẫn khá kiệm lời
về vụ kiện, dù họ đều có tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông.
Ngay cả nước đệ đơn kiện là Philippines cũng có quan điểm "khó lường"
về vụ việc, khi chính phủ của Tổng thống mới đắc cử Rodrigo Duterte sắp
nhậm chức. Ông Duterte từng tuyên bố rằng sẵn sàng tái khởi động các
cuộc đàm phán song phương với Trung Quốc.
Nga
Nga, vốn có chung mối nghi kỵ với Mỹ như Trung Quốc, đã nhiều lần thể
hiện lập trường ủng hộ đàm phán để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.
Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei
Lavrov tuyên bố Moscow chống lại bất cứ sự can thiệp nào từ các bên
ngoài Biển Đông – một sự ám chỉ tới Mỹ - hoặc "bất cứ nỗ lực quốc tế hóa
vấn đề" nào.
"Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng sự can dự của bên thứ ba vào
những tranh chấp này sẽ chỉ khiến căng thẳng trong khu vực thêm trầm
trọng", Tass dẫn lời Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, nói hôm 10/6.
"Tham vấn và đàm phán về tranh chấp lãnh thổ nên được tổ chức trực tiếp
giữa các bên liên quan theo phương thức mà họ cảm thấy phù hợp. Chúng
tôi cho rằng chìa khóa để giải quyết bất đồng trong khu vực có thể là
xây dựng một kiến trúc an ninh mới ở châu Á - Thái Bình Dương dựa trên
các phương pháp tiếp cận tập thể và chuẩn mực của luật pháp quốc tế", bà
Zakharova cho biết thêm.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: RT
Từ sau khi hứng chịu lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây, Nga đã tăng
cường quan hệ hợp tác kinh tế - quốc phòng với Trung Quốc, trong đó có
việc ký kết dự án cung cấp khí đốt trị giá nhiều tỷ USD.
Châu Phi, Trung Đông
Hôm 20/5, Xinhua đưa tin hơn 40 quốc gia trên thế giới đã ủng
hộ lập trường của Trung Quốc với vụ kiện. Những tuần gần đây, Bộ Ngoại
giao Trung Quốc thường xuyên nhắc tới sự ủng hộ đến từ các quốc gia ở
châu Phi, Trung Đông và Trung Á.
Tuy nhiên, rất ít chính phủ nước ngoài được Trung Quốc nhắc tới từng ra
tuyên bố một cách độc lập ủng hộ quan điểm của Bắc Kinh. Thậm chí, một
số quốc gia như Campuchia, Lào và Fiji còn thẳng thừng bác bỏ cách Trung
Quốc mô tả lập trường của họ đối với vụ kiện.
Các chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ở
Washington nói rằng họ chỉ có thể xác nhận tuyên bố chính thức của các
nước Afghanistan, Gambia, Niger, Sudan và Vanuatu ủng hộ lập trường
Trung Quốc. Bắc Kinh nói rằng 21 thành viên Liên đoàn Arab ủng hộ họ,
nhưng hiện chưa rõ đây có phải là lập trường chính thức của nhóm hay
không.
Liên minh châu Âu và G7
EU đã hối thúc các nước có tranh chấp ở Biển Đông giải quyết bất đồng
bằng biện pháp hòa bình và "tuân theo luật pháp quốc tế", bao gồm
UNCLOS. G7 thì kêu gọi tất cả các bên thực thi đầy đủ những phán quyết
mang tính ràng buộc của tòa án quốc tế, theo quy định của công ước.
Hồi đầu tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã đề nghị
hải quân các nước châu Âu điều tàu chiến tới phối hợp tuần tra ở châu Á
để tăng cường trật tự thượng tôn pháp luật trên biển. Ông cảnh báo rằng
nếu luật biển không được tôn trọng trong khu vực, nó sẽ bị thách thức ở
Bắc Băng Dương hay Địa Trung Hải.
Australia, Ấn Độ
Hồi tháng một, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop nói rằng phán quyết
"đường lưỡi bò" sẽ là "cực kỳ quan trọng" như một tuyên bố về nguyên tắc
quốc tế và sẽ "giải quyết một lần và mãi mãi" việc các đảo nhân tạo có
được hưởng quyền lãnh hải hay không.
Tuy nhiên, Australia là nước có quan hệ kinh tế rất lớn với Trung Quốc,
và đây được coi là một trong những lý do Canberra không ủng hộ vụ kiện
mạnh mẽ như đồng minh Mỹ. Ngoài ra, phán quyết của PCA nhiều khả năng
cũng sẽ có ảnh hưởng tới việc giải quyết tranh chấp biên giới biển giữa
nước này với Đông Timor.
Ấn Độ chưa đưa ra tuyên bố lập trường cụ thể về vụ kiện, tuy
nhiên đã thể hiện công khai sự ủng hộ việc áp dụng luật pháp quốc tế để
giải quyết tranh chấp. Giống như Mỹ, Ấn Độ cũng có cùng mối lo ngại về
những tham vọng ngày càng lớn của Trung Quốc trên các vùng biển châu Á.
Đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấp phi pháp trên Biển Đông. Ảnh: CSIS
Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định "các nước phải tuân thủ luật pháp và
thông lệ quốc tế trong các vấn đề biển". Năm 2014, Ấn Độ đã chấp nhận
một phán quyết của PCA có lợi cho Bangladesh nhằm giải quyết tranh chấp
biên giới biển giữa hai nước.
Nhật Bản, Hàn Quốc
Nhật Bản đã thể hiện sự ủng hộ vụ kiện của Philippines từ đầu và tuyên
bố hai nước phải tuân thủ phán quyết của tòa. Nhật Bản coi đây là hành
động củng cố luật pháp quốc tế trên Biển Đông, tuyến đường hàng hải có
vai trò trọng yếu với nước này.
Cũng giống Nhật Bản, Hàn Quốc phụ thuộc rất lớn vào tuyến đường vận
chuyển dầu thô đi qua Biển Đông. Tuy nhiên, gần đây, Seoul đã có quan hệ
gần gũi hơn với Bắc Kinh, và không thể hiện tiếng nói quyết liệt về vụ
kiện của Philippines.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố các tranh chấp trên Biển Đông cần được
giải quyết theo các quy tắc quốc tế sẵn có và họ đang "quan tâm xem xét"
vụ kiện của Philippines.
Theo thông tin do một quan chức Mỹ cung cấp cho hãng tin Reuters
ngày 17-6, một số tay súng nổi dậy Syria đã thiệt mạng trong đợt không
kích đầu tiên của Nga gần al-Tanf, miền Nam Syria hôm 16-6.
Lầu Năm Góc chỉ trích đợt không kích này làm dấy lên lo ngại về ý đồ
của Nga tại Syria, đồng thời khẳng định sẽ bàn về vấn đề này với Nga.
Không có lực lượng bộ binh Syria nào do Nga hậu thuẫn có mặt tại khu vực
đó khi Nga tiến hành không kích.
Ảnh minh họa chụp từ video của Bộ Quốc
phòng Nga năm 2015 cho thấy một chiến đấu cơ của Nga đang cất cánh từ
một căn cứ không quân tại Syria. Nguồn: Reuters
Sự kiện này làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và Mỹ giữa lúc nội bộ
chính phủ Mỹ đang có nhiều ý kiến thất vọng về cách Mỹ xử lý cuộc chiến ở
Syria. Hơn 50 quan chức ngoại giao Mỹ đã ký tên vào một bản ghi nhớ kêu
gọi quân đội Mỹ tấn công vào chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.
Theo Reuters, nhiều quan chức Mỹ nói Nhà Trắng sẽ lắng nghe quan điểm
của các nhà ngoại giao song Tổng thống Barack Obama nhiều khả năng
không thay đổi chính sách ở Syria - tức là không trực tiếp tham chiến.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter phát biểu với phóng viên: “Đây
là một đợt không kích nhằm vào các lực lượng đang chiến đấu chống IS.
Ban đầu người Nga nói rằng họ đến đây để chống IS nhưng động thái này
lại không cho thấy như vậy”.
Khi được hỏi về sự việc này, Điện Kremlin hôm 17-6 giải thích rằng
rất khó để phân biệt giữa phe nổi dậy ôn hòa và các phần tử Hồi giáo cực
đoan ở Syria vì các lực lượng này thường chiến đấu ở các vị trí khá gần
nhau.
Trước đó, Washington đã từng từ chối liên minh với Nga để chống IS
tại Syria với cáo buộc Nga hành động chỉ để làm chỗ dựa cho chính phủ
của ông Assad. Phía Mỹ luôn kêu gọi ông Assad từ chức nhưng đến nay vẫn
chưa trực tiếp nhắm vào các lực lượng của ông.
Việc giao tiếp giữa quân đội Mỹ và Nga tại Syria chỉ giới hạn trong các cuộc liên lạc nhằm tránh đụng độ nhau khi không kích.
Theo thông tin từ quan chức giấu tên nói trên, trong đợt không kích
đầu tiên của Nga hôm 16-6, quân đội Mỹ lập tức kích hoạt các kênh thông
tin liên lạc khẩn cấp với Moscow để yêu cầu Nga ngừng hành động ở khu
vực này.
Nhưng không lâu sau đó, Nga lại tiếp tục thực hiện một đợt không kích
nữa. Ông Carter cho rằng có 2 khả năng: hoặc là Moscow cố ý tấn công
các chiến binh nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn hoặc là Moscow đang gặp phải
những “lỗ hổng tình báo” nghiêm trọng.
Ông Carter nói: “Nếu ý định của họ thật sự là tấn công các chiến binh
chống IS thì họ đang mâu thuẫn với những gì họ định làm ban đầu. Còn
nếu không, điều này cho thấy chất lượng thông tin tình báo của họ có vấn
đề”.
Theo N. Thương/ Reuters
Người Lao động
TPHCM: Xe container chạy tốc độ cao nổ bánh húc sập nhà dân
VOV.VN - Trong lúc đang chạy ở tốc độ
cao, tài xế đã không kịp làm chủ tốc độ lao sang đường ngược chiều tông
sập mặt tiền nhà dân
Rạng
sáng nay (18/6), một chiếc xe đầu kéo và container lưu thông với tốc độ
cao đã bất ngờ mất lái, tông sập căn nhà dân nằm trên đường Nam Kỳ Khởi
Nghĩa, quận 3, TP HCM.
Hiện trường vụ tai nạn.
Một số nhân chứng
cho biết, khoảng gần 5 giờ sáng, chiếc xe rơ- mooc biển số 51C - 532.56
do tài xế Lưu Minh Thoại, sinh năm 1988 cùng phụ xế đi cùng bị nổ bánh
trước. Trong lúc đang chạy ở tốc độ cao, tài xế đã không kịp làm chủ tốc
độ khiến xe cày nát hàng chục giải phân cách, sau đó lao sang làn đường
ngược chiều húc gãy 1 cây xanh bên đường rồi tông sập mặt tiền nhà dân.
Đầu chiếc xe húc bung mặt tiền nhà dân.
Trước đó, xe húc đổ giải phân cách
Húc đổ 1 cây xanh bên đường.
Thời điểm vụ tai
nạn xảy ra không có người trong nhà nên may mắn tránh được thương vong.
Những hộ dân lân cận cũng bị một phen hú vía, bỏ chạy tán loạn khi chiếc
xe đâm vào. Việc giải quyết hiện trường vụ tai nạn vào giờ cao điểm nên
các phương tiện đổ vào trung tâm thành phố bị ùn ứ cục bộ./.
Vinh Quang/VOV – TP HCM
Đã xác định được vị trí máy bay CASA-212 cùng 9 chiến sĩ mất tích
Thượng tướng Võ Văn Tuấn cho hay, đã
xác định được vị trí máy bay CASA – 212 cùng 9 cán bộ chiến sĩ mất tích
nên phạm vi tìm kiếm đã được khoanh vùng.
Xác định được vị trí máy bay rơi
Trao đổi với phóng viên Dân trí vào
11h trưa nay 18/6, Thượng tướng Võ Văn Tuấn Phó tổng Tham mưu trưởng
QĐND Việt Nam cho biết, việc tìm kiếm máy bay CASA – 212 cùng 9 cán bộ
chiến sĩ bị mất tích trên vùng biển khu vực đảo Bạch Long Vĩ đang được
các lực lượng chức năng trong và ngoài quân đội tiến hành hết sức khẩn
trương.
Bộ phận bánh lốp được xác định của máy báy CASA - 212, rơi trên vùng biển đảo Bạch Long Vĩ.
Thượng tướng Võ
Văn Tuấn cho biết thêm, ngày hôm qua (17/6), các lực lượng chức năng đã
tìm kiếm được các mảnh vỡ của máy bay quanh khu vực đảo Bạch Long Vĩ. Do
xác định được vị trí máy bay rơi nên phạm vi tìm kiếm đã được khoanh
vùng.
Nhiệm vụ tìm kiếm
9 cán bộ, chiến sĩ bị gặp nạn cùng máy bay trên biển đang được phối hợp
với nhiều lực lượng và đã được giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chủ
trì, Thượng tướng Võ Văn Tuấn cho hay.
“Hiện công việc
tìm kiếm hộp đen của máy bay Su – 30MK2 vẫn đang được các lực lượng chức
năng tiến hành”, ông Tuấn thông tin thêm.
Các mảnh vỡ được tìm thấy, xác định là mảnh vỡ của máy bay CaSa - 212.
Cũng trong sáng
nay 18/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm,
Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh Sát biển cho biết, ông đang có mặt trên vùng
biển khu vực đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) để trực tiếp chỉ đạo các lực
lượng tham gia tìm kiếm 9 cán bộ chiến sĩ trên máy bay CaSa bị rơi xuống
biển và đang nỗ lực tìm kiếm.
Theo Văn phòng Uỷ
ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, trong ngày 17/6, có 1.677 người tham gia
tìm kiếm cứu nạn máy bay CASA 212 số hiệu 8983. Có 138 tàu và hàng trăm
loại phương tiện trang bị khác được huy động tìm kiếm.
Theo ghi nhận của
phóng viên Dân trí, hiện nay công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đang
được các lực lượng chức năng nỗ lực tiến hành hết sức khẩn trương, hy
vọng tìm thấy các cán bộ chiến sĩ một cách nhanh nhất.
Quảng Ninh huy động lực lượng phối hợp tìm kiếm
UBND tỉnh Quảng
Ninh vừa có công điện khẩn chỉ đạo các lực lượng khẩn trương vào cuộc
sát cánh cùng Hải Phòng và các lực lượng thực hiện tìm kiếm máy bay
Casa-212, số hiệu 8983 cùng 9 cán bộ sĩ quan, quân nhân mất tích trên
vùng biển Bạch Long Vĩ.
Những mảnh vỡ của máy bay CaSa - 212 được tìm thấy trên biển vùng đảo Bạch Long Vĩ.
Theo công điện,
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Long yêu cầu Thủ trưởng Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Giao thông Vận
tải, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng BCH PCTT &
TKCN tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp hỗ trợ
tìm kiếm máy bay Casa-212, số hiệu 8983 cùng 9 người có mặt trên máy
bay CaSa bị mất tích, kịp thời báo cáo UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND
Quảng Ninh yêu cầu, các địa phương Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô, Hạ Long,
Quảng Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái khẩn trương thông báo cho các phương
tiện tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển tăng cường quan sát, phát
hiện và làm công tác tìm kiếm cứu nạn, đồng thời hỗ trợ các lực lượng
chức năng trong công tác TKCN; báo cáo kịp thời các thông tin về BCH
PCTT & TKCN tỉnh.
Trước đó, 12 giờ
30 phút ngày 16/6, chiếc máy bay tuần thám CASA số hiệu 8983 bị mất liên
lạc tại tọa độ 19o25'40"N-107o19'54"E, cách Nam Tây Nam đảo Bạch Long
Vỹ khoảng 44 hải lý. Máy bay chở theo 6 sĩ quan và 3 quân nhân chuyên
nghiệp./.
Theo Tuấn Hợp - Phạm Hải Sâm/Dân Trí
Đà Nẵng: Nữ sinh bị sát hại dã man với hàng chục vết đâm ngay tại nhà
Đêm ngày 17/6, lợi dụng lúc cả gia đình đi vắng, nam thanh niên đột nhập
vào nhà khống chế, dùng dao sát hại nữ sinh lớp 12 bằng nhiều nhát dao
rồi bỏ trốn.
Trưa 18/6, ông Nguyễn Đình Thu, Trưởng Công
an xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa
xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến một nữ sinh tử vong
tại chỗ.
Nạn nhân được xác định là em Đặng Thị Kim Ngân (SN 1998, trú thôn Phước
Thuận).
Em Đặng Thị Kim Ngân (SN 1998) bị sát hại dã man ngay tại nhà khiến nhiều người không khỏi xót thương.
Theo
đó, khuya ngày 17/6, chính quyền nhận được tin báo trên địa bàn vừa xảy
ra vụ án khiến 1 người tử vong. Ngay sau đó, lực lượng chức năng nhanh
chóng có mặt tại hiện trường.
Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định trên người nữ sinh
có gần 10 vết đâm ở các vị trí nguy hiểm, trong đó có một vết cắt sâu ở
cổ.
Được biết, Ngân là con của ông
Đặng Tài (SN 1976) và bà Võ Thị Tâm. Ngân là con gái thứ 2 trong gia
đình có 4 anh chị em. Ngân vừa hoàn thành xong cấp học THPT tại trường
Ông Ích Khiêm (thuộc xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) và đang ôn thi đại học.
Vị trị nơi em Ngân bị sát hại.
Theo
em Lê Thị Thắm, bạn học chung lớp, Ngân là một cô bé hiền lành và dễ
gần. Còn đối với người thân và hàng xóm, Ngân là cô bé hiếu thảo, chăm
học và chưa từng mất lòng hay gây thù oán với ai.
Trao
đổi với PV, ông Đặng Lực, bác ruột của Ngân cho biết, tối khi xảy ra vụ
án mạng, gia đình em qua nhà bà nội ở phía sau nhà chơi, chỉ có mình
Ngân ở nhà để học bài.
Khoảng 22h30 mọi người nghe tiếng kêu la rồi sau đó im bặt. Khi chạy ra
xem thì tá hỏa khi thấy Ngân đang nằm gục giữa vũng máu trong sân nhà
hàng xóm.
Tại hiện trường, hung
thủ còn bỏ lại con dao phay loại nhỏ, rất bén và dính đầy máu.
"Khi chúng tôi chạy ra, thấy một bóng đen vụt chạy lên phía núi. Có
người đuổi theo nhưng không kịp. Nó tàn nhẫn quá, đâm con bé từ trong
phòng khách ra đến cổng rồi còn cắt cổ cho chết nữa, không còn tính
người nữa rồi", ông Lực bức xúc nói.
Ngườ thân và hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình
Sau
khi hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ
quan chức năng đã bàn giao nạn nhân laị cho gia đình để lo hậu sự.
Theo
cơ quan công an, hiện bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được nghi
phạm là Võ Thành Tân (38 tuổi), là người cùng thôn. Đối tượng này đã có
vợ và 2 con nhưng do bản tính vũ phu nên đã ly dị vợ và sống một mình.
Tại địa phương, Tân nổi tiếng là người ngang tàn, mê cờ bạc và thường
xuyên say xỉn, quậy phá.
Hiện cơ
quan công an đã huy động hơn 100 cán bộ công an, dân quân, dân phòng bao
vây ngọn núi xung quanh hiện trường để truy bắt hung thủ.
TTO - Cảnh sát Anh vẫn đang điều
tra vụ giết hại nữ nghị sĩ Jo Cox khiến cả đất nước bàng hoàng, và buộc
chiến dịch vận động cho cuộc trưng cầu ý dân về việc rời hay ở lại
Liên minh châu Âu vào tuần sau phải tạm hoãn.
Ảnh chân dung bà Jo Cox được trưng tại quảng trường Quốc hội ở London để người dân đến chia buồn - Ảnh: Reuters
Hàng ngàn người Anh đã tham gia các buổi tưởng
niệm nữ nghị sĩ Jo Cox ngày 17-6. Quốc hội Anh, điện Buckingham cũng
treo cờ rủ sau vụ tấn công.
Bà Jo Cox, 41 tuổi, bị một người đàn ông tấn công bằng dao rồi bắn
thẳng vào mặt tại Birstall thuộc West Yorkshire, miền bắc nước Anh, khi
bà đang trên đường đến một cuộc họp.
Vụ tấn công gây sửng sốt bởi diễn ra ngay trên đường phố giữa ban
ngày, trước sự chứng kiến của nhiều người và tại một đất nước có luật
kiểm soát vũ khí nghiêm ngặt.
Vợ tôi sẽ không hối tiếc về cuộc đời mình, cô ấy đã sống trọn vẹn
mỗi ngày. Cô ấy tin vào một thế giới tốt đẹp hơn và chiến đấu vì điều đó
mỗi ngày
Ông Brendan Cox (chồng của bà Jo Cox)
Phi nhân tính
Vụ giết người rùng rợn được kể lại qua lời các nhân chứng như chủ
quán cà phê Clarke Rothwell. Ông Rothwell cho biết hung thủ liên tục hét
lên “nước Anh trên hết” khi tấn công nghị sĩ Cox.
“Hắn hét to câu đó hai hoặc ba lần, trước và sau khi bắn bà ấy - ông
Rothwell kể lại - Hắn bắn người phụ nữ ấy một phát rồi lại bắn tiếp...
rồi trờ tới bắn một lần nữa vào vùng mặt của bà ấy”.
Tờ Guardian cho biết thêm rằng bà Cox bị đâm trước khi bị bắn chết.
Khoảng một giờ sau đó, các bác sĩ tuyên bố bà Cox đã tử vong. Một
người đàn ông 52 tuổi bị bắt tại hiện trường cùng các vũ khí giết người,
bao gồm một khẩu súng.
Theo các hãng tin của Anh, hung thủ là Thomas Mair, một người địa
phương có các vấn đề về tâm thần và có thông tin hắn cũng liên quan đến
các nhóm cực đoan.
Sau vụ tấn công, nhóm chính trị “Nước Anh trên hết”, vốn không ngại
thể hiện sự thù ghét các chính trị gia cánh tả, đã phát đi tuyên bố lên
án vụ tấn công tàn bạo và phủ nhận liên quan đến vụ việc.
Bà Cox, có hai con nhỏ, là nghị sĩ Anh đầu tiên bị giết chết khi đang
tại chức kể từ khi nghị sĩ Ian Gow bị giết bởi bom xe của nhóm “Quân
đội Cộng hòa Ireland” năm 1990. Cảnh sát địa phương West Yorkshire nhận
định đây là một vụ phạm tội trong nước và kẻ tấn công không có đồng
phạm.
Theo cảnh sát, bà Cox từng báo cảnh sát vì nhận được các lời đe dọa
cách đây ba tháng nhưng kẻ tình nghi bị thẩm vấn sau đó không phải là kẻ
đã giết hại bà.
Tuy nhiên, thông tin gây rúng động truyền thông trong nước và nhận được sự phản ứng mạnh mẽ từ quốc tế. Tờ Guardian chỉ trích đây là một vụ tấn công chống lại nhân tính, chủ nghĩa lý tưởng và dân chủ.
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton gọi việc “ngôi sao đang
lên” trên chính trường Anh bị sát hại là một hành động “không dung thứ
chính trị”. Thủ tướng Anh David Cameron cũng bày tỏ sự mất mát “một ngôi
sao với niềm đam mê và một trái tim lớn”.
Người dân Anh đau buồn trước vụ việc tại quảng trường Quốc hội ở London ngày 17-6 - Ảnh: Reuters
Hoãn chuyện vận động Brexit
Dù giới cảnh sát Anh vẫn chưa khẳng định động cơ của vụ tấn công
nhưng nhiều ý kiến đã khẳng định bà Cox bị giết hại vì chiến dịch của bà
nhằm vận động nước Anh ở lại EU.
Theo AFP, dù chỉ mới được bầu vào quốc hội năm ngoái, bà Cox, thuộc
Công Đảng, đã khá nổi tiếng với các chiến dịch hối thúc chính phủ hỗ trợ
nhiều hơn cho người tị nạn Syria và giữ Anh không rời EU (Brexit).
Sau cuộc tấn công trên, nhóm ủng hộ cũng như phản đối Brexit cho biết
họ đã hoãn tất cả các chiến dịch vận động trong ngày 16 và 17-6, một
tuần trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân. Thủ tướng Anh cũng
hủy bỏ chuyến thăm lịch sử tới Gibraltar vốn là một phần của chiến dịch
vận động cho nước Anh ở lại EU của ông.
Vụ giết người diễn ra trong bối cảnh các ý kiến xung quanh Brexit vẫn
chia rẽ mạnh mẽ, đặc biệt về vấn đề nhập cư. Ông Alex Massie, thuộc tạp
chí Spectator, đổ lỗi cho chiến dịch vận động rời EU đã làm tăng căng thẳng thời gian qua.
Theo giới phân tích, vụ sát hại nữ nghị sĩ Cox sẽ là một đòn giáng xuống chiến dịch ủng bộ Brexit.
“Nó có thể làm thay đổi tâm lý của chiến dịch Brexit và những người
ủng hộ ở lại EU sẽ có lợi” - trang CNBC dẫn lời ông Fariborz Moshirian,
giám đốc Viện tài chính toàn cầu thuộc Đại học New South Wales.
Các thăm dò công bố hôm thứ năm cho thấy tỉ lệ người phản đối Brexit
tăng trở lại mức 65% sau một thời gian sụt giảm, theo Reuters.
Thị trường phản ứng nhanh
Thị trường quốc tế cũng có chung niềm tin khi đồng bảng Anh tăng
0,5% trong phiên giao dịch sáng 17-6. Trước đó, những lo ngại về Brexit
gây bất ổn trên thị trường tài chính châu Âu.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 16-6 đã cảnh báo cuộc trưng cầu ý
dân về Brexit có thể cản trở tốc độ tăng trưởng kinh tế và làm suy yếu
các mối quan hệ ràng buộc trong khu vực sử dụng đồng tiền chung euro.
TRẦN PHƯƠNG
Xe container lao vào nhà dân, trung tâm Sài Gòn kẹt cứng
08:04 18/06/2016
987
Chiếc xe container đang chạy thì nổ bánh, húc văng 20 m dải phân cách
rồi đâm vào nhà dân. Trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào trung tâm Sài Gòn
kẹt xe nghiêm trọng.
Khoảng 4h30 ngày 18/6, chiếc container BKS 51C do tài xế Lưu Minh
Thoại (28 tuổi) lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng từ quận Tân
Bình về trung tâm TP.
Hiện trường xe container lao vào nhà dân ở trung tâm Sài Gòn. Ảnh: Lê Trai
Khi vừa qua giao lộ với đường Lý Chính Thắng khoảng 100 m (phường 8,
quận 3), bánh trước bên cửa tài xế bị nổ khiến chiếc xe mất lái lao sang
trái húc văng 20 m dải phân cách.
Phương tiện này chỉ dừng lại khi tông gãy một cây xanh rồi đâm vào
một nhà dân vắng chủ bên đường. Xe container bị hư hỏng nặng phần đầu,
bể két nước, kính chắn gió vỡ vụn, tài xế cùng phụ xe may mắn không bị
thương.
Tai nạn khiến giao thông qua khu vực kẹt xe nghiêm trọng. Ảnh: Lê Trai
Sau tai nạn, chiếc xe nằm chắn hết một làn đường, các phương tiện
buộc phải chen lấn vào làn ngược lại để đi khiến giao thông qua khu vực
ùn ứ nghiêm trọng.
Lực lượng chức năng quận 3 đã có mặt xử lý vụ tai nạn, điều tiết giao thông qua khu vực.
Đóng hầm Thủ Thiêm sau tai nạn, đại lộ Mai Chí Thọ kẹt cứng
13:17 18/06/2016
466
Sau tai nạn liên hoàn giữa 2 xe tải và một ôtô, hầm Thủ Thiêm bị phong
tỏa gần 30 phút để khắc phục sự cố. Đại lộ Mai Chí Thọ (quận 2) kẹt xe
nghiêm trọng.
Khoảng 10h30 ngày 18/6, xe tải loại 1,8 tấn BKS 51C chạy trên đại lộ
Mai Chí Thọ hướng từ quận 2 về quận 1. Khi vừa vào hầm Thủ Thiêm khoảng
200 m, phương tiện bất ngờ mất thắng tông vào đuôi xe tải biển số 51C.
Bị đẩy mạnh từ phía sau, chiếc xe tải lao về phía trước húc mạnh vào đuôi ôtô 7 chỗ BKS 60LD đang chạy cùng chiều.
Xe tải gây tai nạn liên hoàn trong hầm. Ảnh: Lê Trai
Vụ tai nạn khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi,
nằm chắn hết 2 làn ôtô trong hầm Thủ Thiêm. Lực lượng chức năng đã phải
phong tỏa hầm gần 30 phút để xử lý sự cố, đưa các phương tiện ra ngoài.
Các ôtô bên quận 2 đi tới cửa hầm bị CSGT yêu cầu quay đầu, cộng với
lượng xe từ phía quận 1 qua khiến khu vực này ùn ứ nghiêm trọng. Nhiều
phương tiện nối dài trên đại lộ Mai Chí Thọ; góc giao lộ Trần Văn Khê -
Mai Chí Thọ có hàng nghìn chiếc xe nối đuôi, nhích từng chút một.
Đại lộ Mai Chí Thọ kẹt xe nghiêm trọng. Ảnh: Lê Trai
CSGT đã có mặt xử lý vụ tai nạn, điều tiết giao thông. Hơn hai giờ
sau, tình trạng kẹt xe mới được giải quyết, giao thông dần ổn định trở
lại.
Đường hầm sông Sài Gòn (hay còn gọi là hầm Thủ Thiêm) vượt qua sông
Sài Gòn. Đây là một phần trong dự án đại lộ Đông Tây nối quận 1 với Khu
đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).
Đường hầm có sáu làn ôtô, được dìm dưới lòng sông. Công trình được
đánh giá là hầm vượt sông hiện đại nhất Đông Nam Á. Chiều 20/11/2011,
sau gần 7 năm thi công, hầm Thủ Thiêm chính thức thông xe.
(ĐSPL) - Bảo vệ của bệnh viện dùng roi điện, gậy ba trắc đánh và chích điện khiến vợ chồng bệnh nhân trọng thương.
Tối
17/6, Công an phường An Khánh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết đơn
vị đang điều tra làm rõ vụ việc 3 bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Trung ương
Cần Thơ đánh đập bệnh nhân và người nhà bệnh nhân - tin tức đăng tải
trên báo Công lý.
Anh Thái bị 3 bảo vệ đánh bằng dùi cui, chích roi điện - Ảnh: báo Công lý.
Theo báo Dân Việt,
anh Lương Thành Thái (38 tuổi, ngụ khóm 1, phường 8, TP.Sóc Trăng, tỉnh
Sóc Trăng) – bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ cho biết, sáng nay
(17.6), vợ anh là chị Dương Mỹ Ngà đem quần áo mới giặt ra hành lang
bệnh viện phơi. Sau đó lại đi vào phòng bệnh chăm sóc chồng.
Tuy
nhiên, ngay sau đó, bảo vệ của bệnh viện đi qua thấy quần áo phơi nên
gọi lấy vào. Lúc này, vợ anh chưa kịp lấy thì những bảo vệ này gom đồ
vứt vào thùng rác rồi bỏ đi.
Tức giận
với hành động trên, anh Thái đi ra ngoài tìm bảo vệ bệnh viện nói
chuyện. Thế nhưng, anh Thái không tìm được những bảo vệ trên mà gặp một y
tá và nhờ người y tá này gọi điện bảo vệ.
Sau cuộc gọi của cô y
tá, đã có 3 bảo vệ cầm dùi cui, roi điện lên gặp anh Thái và xảy ra mâu
thuẫn. “Tôi lấy thảm nhựa để hù thì bị các anh bảo vệ dùng dùi cui, roi
điện tấn công khiến tôi té xuống nền gạch. Vợ tôi chạy ra can ngăn cũng
bị họ đánh đập” – anh Thái kể.
Theo những người chứng kiến vụ việc, vụ đánh nhau chỉ dừng lại khi anh Thái bỏ chạy vào phòng của bác sĩ gần đó và khóa cửa lại.
Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường An Khánh đã đến lập biên bản vụ việc và lấy lời khai của những người có liên quan.
Theo phóng viên tìm hiểu, anh Thái bị đánh khá nhiều vết thương trên người.
Chiều
tối cùng ngày, Bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm - Trưởng phòng Kế hoạch tổng
hợp Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ cho biết, Ban Giám đốc bệnh viện đã
nắm được vụ việc. Các bảo vệ trên là nhân viên của một công ty vệ sĩ đã
ký hợp đồng với bệnh viện.
“Ngay sau
khi vụ việc xảy ra, Ban giám đốc bệnh viện đã họp giữa các bên để giải
quyết. Việc bảo vệ đánh người như vậy là không đúng nên phía công ty vệ
sĩ đã nhìn nhận sai sót và chấp nhận chi trả toàn bộ chi phí kiểm tra
sức khỏe cho anh Thái” – bác sĩ Nghiêm nói.
Cũng theo bác sĩ Nghiêm, phía bệnh viện đã đề nghị công ty vệ sĩ không cho các bảo vệ đánh bệnh nhân Thái làm việc tại đây.
Sáng 17.6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ
Công an) phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 14kg ma túy trên tàu
SE3 cập ga Biên Hòa khi vừa từ Hà Nội vào. Cơ quan chức năng tạm giữ 2
nghi can để điều tra.
Theo đó,
14kg ma túy này được chứa trong 14 bịch (mỗi bịch 1kg). Hai đối tượng bị
tạm giữ được cho là vận chuyển lô ma túy trên gồm: Nguyễn Hoàng Linh và
Nguyễn Quốc Huy (cùng SN 1971, ngụ Q.Ba Đình, Hà Nội).
Bước đầu công an xác định, 14kg ma túy này được Linh và Huy chuyển từ
biên giới phía Bắc xuống Hà Nội, sau đó đưa lên tàu SE3 để vận chuyển
vào Nam.
Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.
Trong tuần rồi, cảnh sát đã tái dựng, thực nghiệm hiện trường các vụ tấn công hồi tháng Ba tại Brussels
Cảnh sát Bỉ đã tiến
hành 12 vụ bắt giữ trong chiến dịch chống khủng bố lớn, gần ba tháng
sau các vụ đánh bom chết người tại Brussels.
Những người bị bắt
qua đêm bị nghi là đã âm mưu tấn công khủng bố, cơ quan công tố nói. Họ
nằm trong số 40 người bị giữ để thẩm vấn.
Giới chức đã tiến hành lục soát tại 16 cụm địa điểm, chủ yếu là ở quanh Brussels, và kiểm tra 152 garage sửa chữa xe hơi.
Hôm 22/3, các vụ nổ bom đã cướp đi sinh mạng của 32 người tại một sân bay và một nhà ga điện ngầm ở Bỉ.
Trong quá trình lục soát, giới chức không thu được vũ khí hay chất nổ nào, cơ quan công tố liên bang Bỉ nói trong một tuyên bố.
Trong
số các khu vực bị lục soát có Molenbeek, khu quận thuộc Brussels khét
tiếng bởi những mối quan hệ của nó với các tay thánh chiến Hồi giáo.
Công
tố liên bang nói rằng chiến dịch chống khủng bố đã được thực hiện sau
khi kết quả các cuộc điều tra "cho thấy cần phải can thiệp ngay".
Tuy nhiên, chính phủ Bỉ vẫn chưa nâng mức báo động.
Đã có một số cảnh báo về nguy có có những vụ tấn công mới trong những ngày gần đây.
Tối
hôm thứ Sáu, bốn bộ trưởng liên bang, trong đó có Thủ tướng Charles
Michel, cùng gia đình họ đã được đặt trong sự bảo vệ an ninh nghiêm
ngặt của cảnh sát, truyền thông Bỉ đưa tin.
Tin tức nói cảnh sát
Bỉ gần đây nhận được một lời cảnh báo rằng nhóm các tay súng từ nhóm
được gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS) đã rời Syria tới châu Âu và lên kế
hoạch thực hiện các vụ tấn công mới tại Bỉ và Pháp.
Một nguồn an
ninh giấu tên được báo DH của Bỉ trích dẫn hôm thứ Tư nói rằng nhóm này
đã "rời Syria khoảng tuần rưỡi trước, nhắm tới việc vào châu Âu qua
Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp bằng thuyền mà không dùng tới hộ chiếu".
Một
công dân Bỉ, Youssef EA đã bị bắt hôm thứ Sáu và bị nghi là có các hoạt
động khủng bố liên quan tới các vụ tấn công hồi tháng Ba, là vụ mà IS
đã đứng ra nhận trách nhiệm.
Truyền thông Bỉ nói đây là người thứ tám bị buộc tội liên quan tới các vụ tấn công do ba kẻ đánh bom liều chết thực hiện.
Các
điều tra viên đã xác định được mối quan hệ giữa những kẻ đánh bom
Brussels và các vụ tấn công của IS tại Paris hôm 13/11, là các vụ khiến
130 người thiệt mạng.
Một số kẻ đánh bom Paris đến từ Bỉ, và một số trái bom đã được chế tạo tại một căn hộ ở Brussels.
Một con rùa nặng gần 12kg, màu nâu sẫm, dưới bụng có
hình lạ giống chữ viết vừa được một người nông dân ở Hà Tĩnh phát hiện
khi đang gặt lúa ngoài đồng.
Theo đó, ông Trần Văn Hồng, trú tại thôn 10, xã Sơn Trường, huyện
Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa bắt được 1 con rùa hình dáng lạ mắt khi đang gặt
lúa ở ngoài đồng.
Theo quan sát, con rùa có màu nâu sẫm, nặng gần 12kg, dưới bụng có 3 hình khắc chữ lạ, nhìn giống chữ Trung Quốc.
Nhiều người dân địa phương cho biết từ trước đến nay chưa từng
thấy con rùa nào hình dáng lạ mắt và có khắc chữ dưới bụng như vậy.
Ông Hồng cho hay: “Buổi trưa tôi đang gặt lúa thì phát hiện một con
rùa đang thò đầu ra ngoài, khi tôi lại gần nó vẫn nằm im để tôi bắt một
cách rất dễ dàng”.
Theo tìm hiểu, từ trước tới nay đây là lần đầu tiên có người bắt được rùa tại vùng này.
Hay tin ông Hồng bắt được rùa lạ, rất nhiều người dân địa phương và
các vùng lân cận kéo nhau đến xem, trong số đó có nhiều thương lái trả
giá hơn chục triệu đồng nhưng ông Hồng vẫn không bán.
Ngân Hà
Quá bực tức vì liên tục bị vợ làm phiền khi đang xem
Euro 2016, một người đàn ông người Thổ Nhĩ Kỳ đã đập tan chiếc ti vi và
laptop.
Sự việc nói trên xảy ra ngày12/6 vừ qua. Theo đó ở thời điểm ĐT Thổ
Nhĩ Kỳ đối đầu Croatia ở lượt trận mở màn Eruo 2016. Người đàn ông có
tên Izzet Salti đang chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu thì liên tục
bị vợ làm phiền bởi những câu hỏi chẳng liên quan tới bóng đá.
Fan Thổ Nhĩ Kỳ đập tivi vì bị làm phiền.
Salti ban đầu không ngừng quát tháo, chửi bới thậm tệ đuổi vợ ra khỏi
phòng khách để tập trung theo dõi trận đấu. Dù vậy, bà này chẳng chịu để
yên. Sau khi bỏ qua phòng khác, người phụ nữ đã nghĩ cách trả thù. Bà
ta lập tức dùng ứng dụng điều khiển từ xa trên điện thoại di động để tắt
bật ti vi liên tục đúng thời điểm ông xã của mình đang bất an bởi Thổ
Nhĩ Kỳ bị đối thủ dẫn trước 0-1 và đối thủ lại chơi lấn lướt hơn.
Quá nhiều lần bị tra tấn, Izzet Salti nổi điên thực sự và bắt đầu ném
đồ đạc trong phòng. Chưa hả cơn tam bành, fan hâm mộ này ném thẳng tay
chiếc laptop vào màn hình tivi rồi tiến lại giật đổ xuống và đạp bể màn
hình. Tiếp đó ông ta tiếp tục bẻ đôi chiếc laptop trong khi miệng liên
tục càu nhàu.
Không khó để nhận ra sự cuồng nhiệt Euro từ Izzet Salti đặc biệt là
tình cảm dành cho đội bóng con cưng. Bà xã của anh ta rõ ràng không hào
hứng việc chồng mình quá mải mê, dành sự tập trung tối đa vào trận đấu
nên bị mắng nhiếc chỉ muốn dậy cho ông này một bài học cảnh cáo. Tuy
nhiên rõ ràng bà đã đi quá xa. Ban đầu Izzet Salti chỉ nghĩ là do có
trục chặc về điện hay thiết bị nên đã cố gắng chỉnh màn hình nhưng sau
khi phát hiện vợ nhiều lần chơi khăm đã thực sự sôi máu.
Hậu quả của trò đùa này quá tai hại. Về phần fan bóng đá cuồng nhiệt
này, sau trận đấu anh ta có lẽ còn buồn hơn khi biết Thổ Nhĩ Kỳ bại trận
chung cuộc và phải rất nỗ lực mới có vé vào vòng 2 tại giải đấu trên
đất Pháp.
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, 9 chiến sĩ trên máy
bay CASA 212 đang được đưa về với đất mẹ thân yêu...
Bi kịch bắt đầu từ sáng ngày 14/6, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 cất
cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) biến mất trên vùng
biển Nghệ An khi đang thực hiện nhiệm vụ.
Những đồng đội đi tìm đông đội, thật xót xa, đau thương trưa 16/6, máy
bay CASA 212 mang số hiệu 8983 đột ngột mất liên lạc trong quá trình
tìm kiếm tiêm kích Su-30MK2.Vị trí máy bay rơi được tạm xác định ở phía
Đông đường phân định vịnh Bắc Bộ, cách 3 hải lý.
Trước đó một ngày, sự trở về của thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi,
Phó phi đội trưởng phi đội 1, Trung đoàn 923) đã thắp lên niềm tin và hi
vọng cho đồng bào cả nước.
Sau đó hai hôm, thượng tá Trần Quang Khải cũng trở về, nhưng là trở về
với đất mẹ. Nén chặt nỗi đau trước sự hy sinh của anh, cả dân tộc lại
hướng trái tim về biển cả, lòng thầm nguyện sẽ có phép màu chở che các
anh, trao thêm cơ hội để các anh tiếp tục được bay cao, được chiến đấu
trên bầu trời Tổ quốc.
Ngóng chờ các anh, cả triệu người hằng đêm trằn trọc, lo lắng trào
nước mắt. Trái tim quặn thắt mỗi lần nhớ tới những mảnh vỡ từ máy bay và
tư trang của phi hành đoàn đã được trục vớt.
Cầu nguyện, mơ ước là thế, song sự thật lại quá đỗi đắng cay và tàn
khốc. Không có phép màu nào dành cho chúng ta, những phi công trên máy
bay CASA 212 và cả đội bay đã ra đi mãi mãi...
Tâm hồn các anh, cùng với anh Khải nữa nay đã hòa với biển, trong nỗi
nhớ thương đất Mẹ ngày đêm vẫn trào dâng như con sóng dào dạt vỗ bờ.
Các anh sẽ không mất đâu. Các anh đã hóa thành những cánh chim hải âu,
chập chờn trên sóng trùng khơi, đang đồng hành cùng các chiến sỹ hải
quân, ngư dân đi biển? Thể xác hòa cùng trùng điệp sóng biển khơi, nhưng
anh linh các anh dường như là loài chim biển mạnh mẽ, vẫn kiên trung
giữ gìn biển đảo quê hương.
Trong sự tiếc thương vô hạn, cả dân tộc thành kính hướng về các anh, những người khi Tổ quốc cần sẵn sàng hiến dâng tất thảy.
Hôm nay và mãi mãi sau này, các anh luôn là mạch nguồn khơi dậy lý tưởng sống cao đẹp trong lòng lớp trẻ! Ngân Hà
TTO - Chính trường Hong Kong dấy
lên cơn phẫn nộ sau những bộc bạch của ông Lam Wing-kee, quản lý một
nhà sách, cho biết bị lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc bắt cóc.
Ông Lam Wing-kee là quản lý tại nhà sách Causeway Bay Books, trực
thuộc Nhà xuất bản Mighty Current tại Hong Kong đang trong cuộc họp báo
tố cáo việc ông bị nhà cầm quyền Trung Quốc bắt cóc - Ảnh: Reuters
Theo Guardian, các nhà lãnh đạo Hong Kong buộc
tội Bắc Kinh có những hành xử chính trị mang tính chất côn đồ và yêu
cầu chính quyền đại lục cần phải tôn trọng luật pháp hơn.
Trước đó, trong cuộc họp báo tối 16-6, Lam Wing-kee - một trong năm
nhân viên nhà sách ở Hong Kong mất tích bí ẩn trong năm ngoái - tiết lộ
những tình tiết chấn động liên quan tới việc ông bị nhà cầm quyền Trung
Quốc bắt cóc.
Người quản lý nhà sách Causeway Bay 61 tuổi cho biết sau khi bị một
nhóm người ập tới bắt giữ tại Trung Quốc vào tháng 10-2015, ông bị giam
giữ nhiều tháng trời tại một biệt khám chật chội.
“Họ bịt mắt tôi, chụp một chiếc mũ lên đầu và gần như trùm kín cả người tôi”, ông Lam chia sẻ với báo giới.
Ông Lam tố cáo các mật vụ Trung Quốc buộc ông phải thú nhận những tội lỗi ông không hề vi phạm trong thời gian giam giữ.
Ông cho biết, sở dĩ ông quyết định nói ra sự thật sau khi có hàng
ngàn người biểu tình đổ ra đường phố Hong Kong để phản đối sự mất tích
của các nhân viên nhà sách.
“Người Hong Kong sẽ không bao giờ khuất phục trước sức mạnh hung bạo”, ông Lam nói.
Quyết định công khai sự thật bất ngờ của ông Lam thổi bùng lên những
giận dữ vốn ngấm ngầm lâu nay về thực tiễn chính quyền Bắc Kinh liên tục
có những hành vi trấn áp với các nhà sách chuyên phát hành ấn bản nói
về đời tư của các lãnh đạo Trung Quốc.
Tổ chức Ân xá quốc tế kêu gọi Trung Quốc hãy “chấm dứt những lời dối
trá” về vụ bê bối liên quan tới người quản lý nhà sách sau sự thật ông
Lam tiết lộ.
Bà Mabel Au, giám đốc chi nhánh của Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Hong
Kong, cho rằng những sự thật do ông Lam công bố cho thấy nhà cầm quyền
Trung Quốc rõ ràng có những tính toán trong việc bịt miệng các nhà sách.
Bà Au nói: “Chính quyền Trung Quốc phải thừa nhận sự thật này”.
Ngày 17-6, khi những người biểu tình Hong Kong lại bắt đầu đổ ra
đường, giới chính khách ủng hộ dân chủ kêu gọi mọi người tiếp tục tham
gia phong trào biểu tình phản đối.
Bà Claudia Mo, một nghị sỹ thuộc đảng Công dân cho rằng, những tố cáo
chấn động như “bom nổ” của ông Lam cho thấy nền tự trị của Hong Kong
đang có nguy cơ bị đe dọa.
Bà nói: “Đây không chỉ là một vụ bắt giữ thông thường. Đây là một vụ
bắt cóc của nhà cầm quyền Bắc Kinh theo đúng nghĩa đen. Họ hành xử như
kẻ côn đồ… Họ thực sự là những kẻ côn đồ chính trị. Họ cư xử như những
gangster… và điều này thật đáng lo ngại. Chuyện gì sẽ xảy ra với những
nguyên tắc và giá trị cơ bản mà chúng ta chờ đợi từ chính quyền đại
lục?”
Trong khi đó, bà Emily Lau, chủ tịch đảng Dân chủ Hong Kong cho rằng,
hành vi bắt cóc của chính quyền Trung Quốc với người chủ nhà sách là
“rất dã man và hoàn toàn không thể chấp nhận”.
Bà Lau cũng nói các tiết lộ của ông Lam cho thấy Trung Quốc là một nơi “hoàn toàn không có luật pháp”.
Bà chủ tịch đảng Dân chủ nói: “Nếu chính phủ Trung Quốc muốn gia nhập
cộng đồng thế giới với tư cách là một thành viên được tôn trọng, họ
phải hành xử theo một cách khác. Nếu không họ sẽ chỉ chuốc vào mình
những sự xem thường”.
Theo đó bà Lau nói: “Chính quyền Bắc Kinh cần phải lên án những hành
vi như vậy và cam đoan với thế giới không để chuyện đó tái diễn… Họ phải
tôn trọng luật pháp và tôn trọng quyền của mỗi người”.
D. KIM THOA
5 thí sinh có ngoại hình nổi bật nhất tại The Face Việt Nam
Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Mai Ngô, An Nguy... chúng ta còn
khá bất ngờ trước vẻ đẹp của những cô nàng khác trong The Face năm nay.
Tối nay, tập đầu tiên của show truyền hình The Face Vietnam 2016 đã chính thức lên sóng,
với sự xuất hiện của rất nhiều gương mặt xinh đẹp, cá tính và sự tranh
đấu quyết liệt của 3 HLV Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương và Lan Khuê. Sau khi
trải qua 3 thử thách: Chụp hình mặt mộc, Chụp hình Selfie và Chụp hình
với trang phục dạo phố, 3 team đã chính thức lộ diện. Và các gương mặt
được 3 HLV lựa chọn thật sự vô cùng xứng đáng và sở hữu những vẻ đẹp
khác nhau.
Chương trình gây chú ý ngay từ những phút đầu tiên bởi đội hình các cô gái vô cùng xinh đẹp.
Vậy, đâu là những cô gái nổi trội nhất đêm nay? Mai Ngô
Những
ai từng coi Asia Next Top Model mùa vừa rồi chắc chắn sẽ không quên
được ấn tượng mà Mai Ngô mang lại - 1 bitchy thật sự. Nhưng sự nổi bật
đó cũng đi liền với những ồn ào không hay. Cho nên, cô đã đến cuộc thi
này để khẳng định lại mình và chứng tỏ cho khán giả thấy mình còn vô số
những điều thú vị khác.
Và
thật sự, dù không sở hữu gương mặt vô cùng xinh đẹp hay chiều cao lý
tưởng, nhưng kinh nghiệm và thần thái của Mai Ngô đã giúp cô chiến
thắng. Cô về với đội Lan Khuê.
Lê Hà
Không
thể không nhắc đến gà cưng của ông bầu Khắc Tiệp - Lê Hà - trong cuộc
thi này. Dù mới đầu quân cho Venus không lâu nhưng cô đã được đánh giá
vô cùng cao, thậm chí còn được đặt lên bàn cân với Ngọc Trinh.
Lê Hà sở hữu chiều cao ấn tượng,
cùng gương mặt cá tính, sắc sảo, được dự đoán sẽ là yếu tố khiến các
nhãn hàng phải để ý. Nhiều người còn ấn tượng với cái tên này chỉ bởi vì
đây là cô bạn gái đầu tiên mà Mạc Hồng Quân công khai.
Những hình ảnh ấn tượng của Lê Hà trong cuộc thi.
1 số hình ảnh của Lê Hà ngoài đời.
Lily Nguyễn
Cô
nàng 23 tuổi đến từ Canada, Lily Nguyễn, tự nhận rằng mình "bị khùng".
Và khán giả cũng thấy rõ điều đó trong suốt tập 1. Cô rất sôi nổi, tràn
đầy năng lượng, nhiều biểu cảm và vô cùng tự nhiên.
Sở
hữu chiều cao ấn tượng, nụ cười rạng rỡ và làn da nâu khỏe khoắn, cho
nên chắc chắn khi về team Hồ Ngọc Hà, Lily Nguyễn sẽ làm nên chuyện.
Gương mặt mộc ấn tượng của Lily.
Ngoài đời cô khá lạnh lùng và cá tính.
Chung Huyền Thanh
Đây
được mệnh danh là hot girl của Hải Phòng, khi sở hữu gương mặt xinh
xắn, làn da trắng và đôi môi mọng. Cô sinh năm 1997, cao 1m 76 với số đo
3 vòng: 83 – 63 – 96. Cô cũng từng là một trong những thí sinh của vòng
chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.
Mặc
dù được các HLV đánh giá là "còn khá tròn trịa và có góc mặt mập",
nhưng kinh nghiệm làm mẫu cũng như thần thái đã giúp cô lọt vào đội của
Hồ Ngọc Hà và còn là thí sinh đoạt giải của vòng Chụp hình Selfie.
Bức ảnh selfie đoạt giải của Huyền Thanh.
Ngoài đời, cô nàng cũng rất thích chụp ảnh selfie.
Đỗ Trần Khánh Ngân
Khánh
Ngân có gương mặt rất đẹp với nụ cười hút hồn. Cô từng thuộc Top 15 Hoa
hậu hoàn vũ 2015 và được đánh giá rất cao về nhan sắc. Trong cuộc thi
The Face năm nay, các HLV cũng không tiếc lời khen ngợi cô. Và với những
gì mình thể hiện, cô đã xuất sắc về đội Phạm Hương.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét