Ai đó muốn nói rằng Pele không phải là cầu thủ
xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới? Phải có được những bằng
chứng, lý lẽ để chứng tỏ được điều này. Tại Argentina, có 2 ứng cử viên
có thể sánh được với Pele, đó là Maradona và Di Stefano.
Ngoài
ra, Cruyff (Hà Lan) và Garrincha (Brazil) cũng được tính đến. Tuy
nhiên, mọi sự so sánh đều khập khiễng và Pele được tôn vinh bởi ông đã
làm được những điều tưởng như không thể vào thời điểm đó.
Thứ nhất: Pele
chơi bóng vào cái thời mà các cầu thủ còn chơi rất “tự do”. Có nghĩa là
các cầu thủ phải tự bảo vệ mình khỏi những chấn thương. Bởi điều lệ
bóng đá khi ấy chưa hoàn thiện, cũng chưa có những khung hình phạt rõ
rệt và nghiêm khắc nên các hậu vệ mặc sức “phang” và “chém chặt”. Do đó,
nguy cơ dính chấn thương nặng là rất lớn. Vậy mà trong suốt sự nghiệp
thi đấu, Pele không những không dính chấn thương mà còn toả sáng rực rỡ.
Có một điều nực cười: Lần đầu tiên “Vua Pele” phải lên bàn mổ vào năm
1999 (khi ông đã ở tuổi 58) vì một vấn đề ở đầu gối phải.
Thứ hai: Pele
giành 3 Cúp Vàng thế giới trong hoàn cảnh các ĐT đầy rẫy ngôi sao. Đây
là một điều tưởng như vô lý nhưng lại hoàn toàn dễ hiểu. Còn Maradona đã
giành Cúp Vàng khi vào thời điểm đó gần như không có một ngôi sao nào
và “Cậu bé Vàng” được thừa nhận và nổi tiếng là điều tất yếu. Mặc dù
giữa vô vàn những ngôi sao chói sáng khác như Puskas, Di Stefano,
Cruyff, Garrincha… nhưng Pele vẫn thể hiện được tài năng và khẳng định
vị trí số 1 của mình. Trong khi ai là đối thủ của Maradona? Không ai cả!
Thứ ba: Pele
không hề chơi bóng tại bất cứ CLB châu Âu nào và lối chơi của ông chưa
được người dân Cựu lục địa kiểm nghiệm. “Pele có thể thất bại nếu chơi
bóng tại châu Âu”, Maradona đã phát biểu như vậy trong một cuộc trả lời
phỏng vấn trên đài truyền hình Italia năm 1997. Nhiều nhà báo châu Âu ít
hoặc không có dịp được chiêm ngưỡng Pele chơi bóng nên đã xếp Cruyff
hoặc Di Stefano lên trên trong danh sách các cầu thủ xuất sắc nhất mọi
thời đại. Tuy nhiên trên thực tế, Pele đã từng chơi khoảng 100 trận tại
châu Âu (trong màu áo của Santos và ĐT Brazil) và với hiệu suất ghi bàn
1bàn/1trận. Vinh quang của những Cruyff, Maradona hay Di Stefano gắn
liền với các CLB của cựu lục địa, còn Pele thì không. Hơn nữa, vào thời
đó, ai dám nói rằng bóng đá châu Âu đạt được trình độ cao hơn Brazil?
Thứ tư: Tại
3 kỳ World Cup, Pele luôn là sự lựa chọn số 1 ở vị trí thi đấu của mình
và khi khoác áo cho Santos, không trận nào ông không ghi bàn.
Những
tranh cãi quanh chủ đề ai là người xuất sắc nhất không bao giờ kết
thúc. Xét về từng khía cạnh, Pele chưa chắc đã phải là người giỏi nhất.
Kỹ thuật của Maradona có thể hơn, óc quan sát và sự thông minh có thể
Cruyff vượt trội nhưng “Vua Pele” lại là cầu thủ rất đa năng. Pele có
thể chơi ở hàng tiền vệ để kiến tạo các cơ hội cho đồng đội, đồng thời
cũng có thể chơi cao ở phía trên như một hung thần với các thủ môn đối
phương.
Một vài số liệu về Pele
Họ và tên: Edson Arantes do Nascimento, thường gọi là Pele
Ngày sinh: 23/10/1940
Nơi sinh: Tres Coracoes (Brazil)
Vị trí thi đấu: Tiền vệ/Tiền đạo
Các CLB đã qua: Santos (1956-1974), Cosmo-USA (1975-1977).
Thành
tích: VĐ Sao Paolo (1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968,
1969 và 1973), VĐ Cúp QG Brazil (1961, 1962, 1963, 1964 và 1965), Cúp
Libertadores (1962, 1963), VĐ Bắc Mỹ (1977), VĐTG (1958, 1962 và 1970).
92 lần khoác áo áo ĐT Vàng Xanh, ghi được 77 bàn (hiệu suất: 0,837)
1282 bàn thắng/1375 trận trong cả sự nghiệp thi đấu của Pele (hiệu suất 0,93 bàn/trận).
Thể Thao 247 - Tinnhanhonline.vn
'Vua bóng đá' Pele bị đột quỵ
21:13 19/01/2018
Thế giới bóng đá lo lắng khi biết tin Vua bóng đá Pele bị đột quỵ hôm
thứ năm vì kiệt sức. Ông phải hủy chuyến bay sang London dự bữa tiệc tôn
vinh.
Tối chủ nhật này, Hiệp hội các cây viết thể thao Anh (FWA) sẽ tổ chức
một buổi gala tri ân tại thủ đô London với khách mời quan trọng nhất là
"Vua bóng đá" Pele. Tuy nhiên, huyền thoại người Brazil không thể sang "xứ sở sương mù" dự buổi tiệc do phải nhập viện điều trị.
Thông báo của Hiệp hội cho biết: "Đầu giờ sáng thứ năm, Pele lên cơn
đau và được đưa tới bệnh viện ở Brazil. Sau nhiều bài kiểm tra, bác sĩ
kết luận Pele bị đột quỵ vì kiệt sức. Các bác sĩ đang theo dõi sát sao
tình hình của ông ấy và thật may không có chuyện gì nghiêm trọng".
Pele di chuyển bằng khung đỡ hôm 15/1.
Ở tuổi 77, Pele ngày càng yếu và rất hạn chế xuất hiện trước công
chúng. Năm ngoái, ông nhập viện điều trị trong thời gian dài. Cuối năm
2014, Pele nhập viện hai lần trong một tháng để gắp sỏi thận, sau đó
chữa nhiễm trùng đường tiết niệu. Đến giữa năm 2015, "Vua bóng đá" lại
phải phẫu thuật tuyến tiền liệt.
Hôm 15/1, huyền thoại sinh năm 1940 dự lễ khai mạc giải vô địch bóng
đá bang Rio và đi lại bằng khung đỡ có gắn bánh xe. Trước đó, "Vua bóng
đá" tham dự lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2018 hồi đầu tháng 12/2017,
bên cạnh Tổng thống Vladimir Putin và huyền thoại Maradona. Pele lúc đó
phải di chuyển bằng xe lăn.
Vua bóng đá Pele xuất hiện ở lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2018.
Trần Anh
Con trai 'vua' bóng đá Pele lãnh án tù giam gần 13 năm
0
Tây Nguyên
'Vua' bóng đá Pele vừa đón
nhận thông tin không vui khi người con trai Edinho bị tòa án Brazil
tuyên phạt gần 13 năm tù giam về tội rửa tiền và buôn bán ma túy.
Theo tờ AFP, trước đó vào năm 2014, cũng
với tội danh trên, “cậu” con trai 47 tuổi của Pele bị tuyên phạt 33 năm
tù giam. Tuy nhiên sau đó Edinho kháng cáo nhưng tòa án chỉ chấp nhận
giảm án xuống còn 12 năm 10 tháng tù nhưng giữ nguyên tội danh buôn bán
ma túy và rửa tiền.
Edinho (tên đầy đủ là Edson Cholbi do
Nascimento) bị bắt giữ lần đầu tiên vào năm 2005 sau một cuộc đột kích
của cảnh sát vào hang ổ của băng đảng buôn bán mua túy. Vụ bắt giữ khiến
Edinho phải “bóc lịch” 6 tháng trước khi được tại ngoại. Edinho còn bị
kết tội rửa tiền dựa trên bằng chứng từ điện thoại nhưng luật sư của ông
bác bỏ khi cho rằng con trai của Pele vô tội.
Danh tiếng của Pele (phải) ít nhiều bị ảnh hưởng bởi người con trai Edinho (trái) luôn dính đến băng đảng tội phạm AFP
Edinho là 1 trong 7 người con của “vua”
bóng đá Pele và từng theo nghiệp cha khi từng chơi bóng ở Brazil nhưng
với vai trò thủ môn. Ông khởi nghiệp và chủ yếu khoác áo CLB Santos (đội
bóng từng làm nên tên tuổi của Pele) nhưng lại không để lại nhiều dấu
ấn ngoài ngôi á quân giải VĐQG Brazil năm 1995 trước khi giã từ sự
nghiệp vào năm 1999.
Từ năm 2007, Edinho theo đuổi nghiệp
huấn luyện nhưng cũng chỉ có thời gian ngắn làm trợ lý thủ môn CLB
Santos rùi dẫn dắt các đội bóng nhỏ ít danh tiếng ở Brazil như Mogi
Mirim, Água Santa hay Tricordiano. Edinho được xem là cái bóng "xấu xí"
của người cha nổi tiếng thế giới khi từng đưa tuyển Brazil 3 lần đăng
quang World Cup sau hàng loạt cáo buộc dính đến ma túy và các băng đảng
tội phạm.
Tây Nguyên
Vua bóng đá Pele: "Thời của tôi, Neymar không có cửa"
HỒ PHƯƠNG
19:12 ngày 01-11-2015
Mùa
này, Neymar đang giữ vai trò thủ lĩnh tại Barca. Anh cũng là thủ quân
và là nguồn cảm hứng chủ đạo của đội tuyển Brazil. Nhưng trong mắt Pele,
tiền đạo 23 tuổi này còn lâu mới đạt đến đẳng cấp của những quái kiệt
từng vang danh quá khứ...
Thuở
mới nổi lên trong màu áo Santos, Neymar từng được Pele coi là người kế
nhiệm của mình ở cả CLB lẫn ĐTQG. Kể từ khi chuyển đến châu Âu, tiền đạo
này cũng đã tự hoàn thiện và trưởng thành lên rất nhiều. Mùa trước, anh
là chân sút số hai của Barca với 39 bàn thắng, chỉ kém Lionel Messi. Mùa này, anh cũng là đầu tàu kéo đội bóng Catalan tiến lên trong những ngày cầu thủ người Argentina vắng mặt vì chấn thương.
Tuy nhiên, theo quan điểm của Vua bóng đá, chừng đó vẫn là chưa đủ để
Neymar bén gót những thế hệ lừng danh của bóng đá xứ sở Samba trong quá
khứ.
Trả lời phỏng vấn tạp trí Placar (Brazil)
nhân dịp bước qua tuổi 75, Pele đã tỏ ra khá nghiêm khắc với “người kế
nhiệm”. Ông khẳng định: “Neymar là một cầu thủ giỏi, nhưng không toàn
diện. Hãy thử xem lại cậu ấy đã ghi được bao nhiêu bàn bằng đầu? Cậu ấy
cũng có thể trở thành một cầu thủ vĩ đại, nhưng Vasconcelos (cầu thủ bị
Pele lấy chỗ ở Santos) còn giỏi gấp 10 lần Neymar, thật sự”. Không chỉ
vậy, Pele còn cho rằng Neymar không có nhiều “vũ khí riêng” vốn rất cần
thiết của một tiền đạo. Và rằng anh quá để tâm tới việc đánh bóng tên
tuổi với giới truyền thông.
Đó là những nhận
xét khá nặng nề mà Vua bóng đá dành cho niềm hy vọng số 1 của bóng đá
Brazil hiện tại. Không ít CĐV của xứ Samba và của Barca hẳn sẽ không hài
lòng với những tuyên bố này. Bởi ai cũng thấy, Selecao có và không có
Neymar gần như là 2 đội bóng khác nhau. Và vì tiền đạo 23 tuổi đang là
nguồn cảm hứng lớn nhất của Barca, với 4 bàn thắng và 4 đường kiến tạo
trong 3 trận gần nhất (tính đến trước trận gặp Getafe).
MESSI LÀ THIÊN TÀI HIẾM HOI
Nhưng
tất nhiên, Pele có lý do của mình. Ông cho rằng ở thời của mình, Brazil
quá dư thừa tài năng, đến mức một cầu thủ kiệt xuất như Ademir da Guia
cũng không có cửa khoác áo ĐTQG. “Thử nhìn vào đội hình Brazil năm 1970
mà xem. Tôi là số 10, Rivelino cũng có thể chơi tốt ở vị trí số 10,
tương tự là Tostao và Gerson. Tất cả những cái tên ấy lại cùng góp mặt
trong một đội bóng”, Pele hồi tưởng. Đã vậy, đối thủ của Selecao thời ấy
cũng toàn là những tên tuổi cỡ George Best, Bobby Moore, Bobby Charlton
(Anh), Johan Cruyff (Hà Lan) hay Franz Beckenbauer (Đức).
So
sánh với hiện tại, Pele cho rằng bóng đá đã không còn sinh ra nhiều
“quái kiệt” như thế nữa. Tuy nhiên, Vua bóng đá vẫn dành sự tán dương
cho Lionel Messi, khi thừa nhận: “Messi có lẽ là thiên tài hiếm hoi hiện
giờ. Tính trong 10 năm gần đây, cậu ấy nổi bật hơn tất cả. Sau đó một
chút là Cristiano Ronaldo, Ronaldo (béo) và Ronaldinho”. Theo Pele,
Messi thậm chí có thể xếp ngang hàng với Diego Maradona, Johan Cruyff và
Falcao, cầu thủ từng khoác áo Brazil từ 1976-1986. Đó có thể coi là sự
an ủi cho các... CĐV Barca. Nhưng không hiểu Neymar giờ đang nghĩ gì,
khi thần tượng bất ngờ dành cho mình những lời cay đắng.
Cầu thủ giỏi gấp 10 Neymar là ai?
Vasconcelos
(ảnh), cầu thủ mà Pele tán dương là “giỏi gấp 10 lần Neymar” là tiền vệ
từng ghi 111 bàn trong 6 năm khoác áo Santos từ 1953 đến 1959. Nhờ
Vasconcelos dính chấn thương, nên Pele mới được ra mắt Santos ở trận
giao hữu với Corinthians năm 1955 và bắt đầu bước ra ánh sáng. Một cầu
thủ khác mà Pele cũng đánh giá là giỏi hơn nhiều so với Neymar là cựu
tiền đạo Coutinho, người đã ghi 370 bàn chỉ trong 2 năm khoác áo Santos
(1958-1970).
Mbappe: Truyền nhân đích thực của “Vua bóng đá” Pele!
Pha dứt điểm ở cự ly 25m tung lưới
Croatia của Kylian Mbappe không chỉ góp công đưa Pháp lên đỉnh Thế giới
lần thứ 2 trong lịch sử mà còn giúp tiền đạo 19 tuổi này trở thành cầu
thủ trẻ nhất “nổ súng” trong 1 trận chung kết World Cup trong vòng 60
năm qua.
Zinedine Zidane lập cú đúp đánh đầu vào lưới Brazil trong trận
chung kết World Cup 1998 ở tuổi 26. Ronaldo của tuổi 25 đánh bại Oliver
Kahn 2 lần để giúp Brazil lên ngôi ở VCK 2002. Marco Materazzi và
Zindane, 2 cầu thủ “nổ súng” trong trận chung kết 2006 giữa Italia và
Pháp đều đã ở tuổi “băm”.
Andres Iniesta ghi bàn thắng lịch sử giúp Tây Ban Nha lần đầu lên
đỉnh Thế giới ở Nam Phi 2010 khi 24 tuổi. Mario Goetze, 22 tuổi, khi anh
sút tung lưới Argentina trong trận chung kết 4 năm trước.
Và Kylian Mbappe, tác giả pha làm bàn đẹp nhất của Pháp trong thắng
lợi 4-2 trước Croatia ở trận chung kết World Cup 2018 vừa kết thúc tại
Luzhniki, thì mới chỉ 19 tuổi – 207 ngày. Trước Mbappe, lịch sử World
Cup chỉ chứng kiến duy nhất 1 cầu thủ tuổi “teen” từng lập công trong
trận chung kết. Và đó là Pele.
Pha dứt điểm thành bàn đưa Pháp và Mbappe đi vào lịch sử World Cup (Ảnh: DailyMail).
Chung kết VCK 1958, Pele ghi 2 bàn trong thắng lợi của Brazil trước
đội chủ nhà Thụy Điển. 60 năm trước, trong kì World Cup đầu tiên trong
đời, “Vua bóng đá” làm nên kì tích ở tuổi 17 (và 249 ngày).
Mbappe, với 4 pha lập công trên đất Nga, chính là ngôi sao sáng nhất
trong hành trình đăng quang chức vô địch của “Les Bleus”. Thậm chí, chú
nhóc này còn là 1 trong những cái tên nổi bật nhất World Cup 2018 – thể
hiện qua giải thưởng cá nhân”Cầu thủ trẻ hay nhất” VCK.
19 tuổi. Kì World Cup đầu tiên. 4 bàn thắng. Và 1 pha lập công đẹp
mắt trong trận chung kết. Mbappe được so sánh với Pele, được kì vọng sẽ
trở thành ngôi sao mới phá vỡ thế song mã thống trị “Ballon D’or” của
cặp Ronaldo – Messi, là hoàn toàn xứng đáng.
Theo Tầm Hoan (VNBĐ)
son Arantes do Nascimento có một sự nghiệp bóng đá
lẫy lừng. 3 lần giành chức vô địch World Cup cùng ĐT Brazil (1958,
1962, 1970) cùng kỉ lục ghi 1281 bàn/1363 trận trong sự nghiệp cho đến
giờ vẫn chưa ai phá được, đó là lý do tại sao Pele có biệt danh “Vua
bóng đá” và được coi là “Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại”.
Nhưng đằng sau những vinh quang trên sân cỏ, ít ai biết rằng Pele có
một cuộc sống thường nhật chẳng hề êm thấm. Từ lúc còn là một đứa trẻ
nghèo cho đến khi thành danh và giờ đã ở cái tuổi thất thập (74 tuổi),
cuộc đời của “Vua bóng đá” trải qua không ít biến cố và bất hạnh.
Pele từng 3 lần vô địch World Cup cùng ĐT Brazil
Cha của Pele, ông JoaoRamos do Nascimento, biệt danh Dodinho, nguyên
là một cầu thủ nhà nghề của CLB Atletico Mineiro nổi tiếng tại Brazil.
Nhưng chấn thương đầu gối năm 24 tuổi đã buộc Dodinho chia tay với
nghiệp quần đùi áo số. Cuộc sống của gia đình ông rất chật vật khiến cậu
con trai bé nhỏ Edson Arantes do Nascimento phải sớm bươn trải.
Là đứa con sớm biết lo toan cho gia đình, Pele ngày đó đã theo bạn bè
đi đánh giày, kiếm từng đồng xu lẻ. Nhờ đó, cậu bé đã mua được cho cha
mình một đôi giày đá bóng - cái mà người cha chưa bao giờ có trước đó.
Những ngày cùng chúng bạn lang thang khắp ngóc ngách phố xá để đánh giày
thuê, trải qua những cơn đói triền miên và cả nỗi tủi nhục vì bị phân
biệt màu da, cậu bé đã rèn cho mình được một quyết tâm sắt đá.
Đến khi trở thành “Vua bóng đá”, Pele không bao giờ quên những năm
tháng ấu thơ cay cực của mình. Bởi vậy, ông thường xuyên tham gia các
hoạt động từ thiện. Ông đã cống hiến toàn bộ số huy chương gần 1.300
chiếc bao gồm cả vàng, bạc và đồng cho quỹ từ thiện để tổ chức bán đấu
giá nhằm xây dựng một bệnh viện cho trẻ em nghèo miền Nam Brazil.
Có một tấm lòng nhân ái như vậy, nhưng tạo hóa luôn trêu ngươi Pele.
Không thiếu thốn về mặt vật chất sau khi về già, nhưng “tinh thần” và
sức khỏe của ông luôn phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt của
cuộc sống.
Con trai của Pele với người vợ đầu Rosemeri Cholbi Nascimento có tên
Edson Cholbi Nascimento (43 tuổi) đã khiến cả gia đình phải xấu hổ
(thường được biết đến với tên Edinho). Là một trong số 7 người con của
“Vua bóng đá”, nhưng sự nghiệp của Edson Cholbi Nascimento chẳng đi đến
đâu. Edinho từng có thời gian theo đuổi nghiệp bóng đá với vai trò thủ
môn. Con trai "Vua bóng đá" từng thi đấu cho các đội Portuguesa
Santista, Sao Caetano, Santos hay Ponte Preta (Brazil) nhưng chủ yếu
đóng vai trò dự bị. Edinho quyết định giải nghệ vào năm 1999 khi mới 29
tuổi vì cảm thấy không có tương lai với sự nghiệp sân cỏ.
Pele có người con trai đang thụ án 33 năm tù
Nhưng đâu chỉ có vậy, hồi đầu năm 2014, Edinho bị cảnh sát Brazil bắt
giữ vì cáo buộc rửa tiền có nguồn gốc từ buôn bán ma túy. Con trai của
“Vua bóng đá” bị cho là có liên quan với một băng đảng ma túy khét tiếng
ở Brazil do tên Ronaldo "Naldinho" Duarte Barsotti cầm đầu. Đến tháng
6/2014, Edinho bị kết án 33 năm tù và 5 tháng sau, tòa án đã bác đơn
kháng áo kêu oan của con trai “Vua bóng đá”.
Mang tiếng vì người con đi vào con đường lầm lỡ, sức khỏe của Pele
cũng có vấn đề. Cũng trong tháng 11/2014, “Vua bóng đá“ đã phải nhập
viện khẩn cấp vì bị một số vấn đề về thận, niệu đạo và bàng quang gây
cản trở việc tiểu tiện. Sau đó, các bác sỹ đã phải tiến hành ca phẫu
thuật để lấy sỏi thận cản trở đường tiết niệu của "Vua bóng đá".
Đến giờ, sức khỏe của Pele đã hồi phục, nhưng chắc hẳn ông
chẳng thế vui vì có một đứa con phải ngồi tù và chẳng thể gặp nhau một
cách đàng hoàng ở ngoài cuộc sống thường nhật. Nên nhớ, Pele năm nay đã
74 tuổi, còn con trai ông Edinho đang thụ án 33 năm…
Theo Thanh Vân (Khám phá)
“Vua bóng đá” Pele sắp hoàn tất hat-trick hôn nhân
0
Tờ Record (Brazil) vừa khiến người hâm mộ bóng đá Brazil
phải bất ngờ, khi tiết lộ huyền thoại bóng đá nước này là Pele (73
tuổi), sắp sửa cùng người tình bước lên xe hoa...
...sau thời gian 4 năm hẹn hò. Đây cũng là lần thứ ba trong cuộc đời "Vua bóng đá" này kết hôn.
Vợ sắp cưới của Pele chính là Marcia Cibele Aoki, nữ doanh nhân 48 tuổi người Brazil gốc Nhật Bản, tức kém huyền thoại này đến 25 tuổi.
Theo giới truyền thông Brazil, Pele
và Marcia quen nhau tại New York từ những năm 1980. Tuy nhiên, sau hơn
20 năm, cặp đôi này mới có dịp gặp lại nhau tại Sao Paulo và chỉ chính
thức đi lại vào năm 2010, thời điểm nữ doanh nhân này ly hôn chồng.
Kể từ đó đến nay, Marcia Cibele Aoki đã luôn ở bên Pele và không ít lần cùng ông xuất hiện trong những sự kiện lớn của thể thao thế giới.
Mặc dù tiết lộ Pele sắp lần thứ ba bước lên xe hoa, song giới truyền
thông cũng chưa rõ thời gian cũng như địa điểm mà cặp đôi này sẽ tổ chức
đám cưới.
Pele
lần đầu tiên lập gia đình vào năm 1966 cùng người bạn gái Rosemeri de
Reis Cholbi, và đã cùng nhau cá ba mặt con. Tuy nhiên, sau 16 năm mặn
nồng, người đàn ông được cả thế giới thể thao ngưỡng mộ này bất ngờ ly
hôn.
14 năm sau, Pele
đã quyết định đi bước nữa khi tổ chức đám cưới với chuyên gia tâm lý
Assiria Lemos Seixas, nhưng hôn nhân của hai người cũng chỉ tồn tại 4
năm. Trong quãng thời gian đó, cặp đôi này cũng đã có với nhau một cặp
song sinh.
Theo giới truyền thông, ngoài hai ba vợ chính thức, cuộc sống của
"Vua bóng đá" còn không ít những người tình khác như nữ phóng viên
Lenita Kurtz, ngôi sao truyền hình Xuxa, cựu Hoa hậu Brazil Flavia
Cavalcanti Rebelo và cả với người giúp việc của ông là Anizia Macedo.
theo Tiền Phong
‘Vua bóng đá’ Pele và kỳ tích 3 lần vô địch World Cup
Cho đến nay, Pele chính là cầu thủ duy nhất từng 3 lần nâng cao chiếc
cúp vàng World Cup. Ông và tuyển Brazil đã giành chức vô địch vào các
năm 1958, 1962 và 1970.
Cho đến nay, Pele chính là người duy nhất từng 3 lần vô địch giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh vào các năm 1958, 1962 và 1970.
Pele tung hoành vào năm 1970 AFP
World
Cup năm 1958 là kì giải đầu tiên của Pele. Đây cũng là giải đấu đã đưa
tên tuổi của Pele ra thế giới. Ông đã lập hattrick ở trận bán kết để
tiễn đội tuyển Pháp về nước trước khi lập cú đúp trong trận chung kết
giúp Selecao nhấn chìm chủ nhà Thụy Điển với tỉ số 5-2 để bước lên đỉnh
thế giới năm 1958.
World
Cup 1962, Brazil tiếp tục lên ngôi vô địch, giải đấu này Pele vẫn góp
mặt nhưng phần lớn thời gian ông bị chấn thương. Dù sao, sau trận chung
kết, ông cũng xuất hiện trong danh sách cầu thủ nâng cao cúp vàng.
Rồi
8 năm sau, Pele là nhân tố chính giúp Selecao nâng cao chiếc cúp Jules
Rimet danh giá ở World Cup 1970, giải đấu diễn ra tại Mexico.
Pele và chiếc cúp Jules Rimet AFP
Pele là cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong mọi thời đại của Brazil khi có đến 77 bàn thắng sau 92 trận.
Vì sao Pele được gọi là vua bóng đá? Chắn chắn là bạn đã có câu trả lời phải không?!
Theo Pele, bóng đá Việt còn thiếu kinh nghiệm ở World Cup, và phải tích cực đầu tư cho lứa trẻ.
Huyền
thoại của bóng đá Brazil, người được mệnh danh là “Vua bóng đá” Pele
đang có mặt tại Nga, tham dự buổi lễ khởi động một năm trước World Cup
2018.
Trong sự kiện, Pele đã dành thời gian trả lời phỏng vấn trên tờ VNE. Một cách ngắn gọn, ông so sánh về điểm khác biệt giữa bóng đá hiện đại bây giờ và thời xưa, khi bản thân còn thi đấu:
“Các
cầu thủ bây giờ đòi hỏi nhiều về yếu tố thể lực hơn so với ngày trước.
Khi tôi còn chơi bóng vào những năm 1960 và 1970 thì chủ yếu là lối đá
kỹ thuật. Bây giờ tính thực dụng cũng được đề cao hơn và các cầu thủ
phải chiến đấu để giành chiến thắng bằng bất cứ giá nào. Tuy nhiên, cảm
xúc dành cho các trận đấu là điều còn giữ nguyên”.
Dưới
góc nhìn cá nhân, cựu danh thủ sinh năm 1940 thích 2 HLV Tite và
Beckenbauer. Một người “giỏi về chiến thuật”, một người “rất ổn định”.
Pele
có một sự nghiệp quần đùi áo số lẫy lừng, nhưng khi giải nghệ, ông
không theo nghiệp HLV. “Vua bóng đá” tiết lộ, bản thân từng nhận nhiều
lời mời từ Việt Nam:
“Trong đời mình
tôi từng nhận được không ít lời mời làm HLV. Trong đó có rất nhiều tới
từ Việt Nam. Nhưng tôi quyết định cuộc đời mình sẽ như thế nào và nói
không.
Tôi đã chơi bóng 25 năm ở
Brazil cho Santos và sang New York khoác áo Cosmos trong 5 năm. Tôi tự
nhủ rằng thế là đủ với mình và không bao giờ làm huấn luyện viên. Nghề
này quá phức tạp”.
Bàn về bóng đá Việt, Pele khẳng định con đường để ĐTQG Việt Nam ra World Cup hẵng còn xa. Tuy nhiên, việc đội U20 có suất ở World Cup U20 đã là một tín hiệu lạc quan và cần tham dự thường xuyên sân chơi này để lấy kinh nghiệm, trước khi nghĩ tới mục tiêu cao hơn:
“Việt
Nam vừa có lần đầu tiên dự U20 World Cup. Đây chắc chắn là bước quan
trọng cho những mục tiêu xa hơn như World Cup. Các bạn phải tham dự
thường xuyên những sân chơi như U20 World Cup để lấy kinh nghiệm trước
khi nghĩ tới chuyện tham dự giải đấu lớn như World Cup.
Tôi
từng nhớ khi mới chín hay mười tuổi, chứng kiến Brazil chơi trận chung
kết trên sân nhà và để thua. Kinh nghiệm là điều vô cùng quý báu cho các
cầu thủ để bước lên những sân chơi cao hơn”.