LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG 6

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Những bóng ma kinh hoàng trên quốc lộ

Xóa sổ băng cướp táo tợn trên quốc lộ




Lợi dụng ban đêm trên đoạn đường vắng, nhóm thanh niên dùng hung khí uy hiếp người đi đường để cướp tài sản gây hoang mang dư luận.Xoa so bang cuop tao ton tren quoc lo Nhóm thanh niên bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp. Ngày 21/4, Đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chúc mừng và thưởng nóng cho Công an thành phố Vị Thanh, Công an huyện Vị Thủy và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang vì phá nhanh 3 vụ cướp tài sản trên tuyến Quốc lộ 61C gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Trước đó, trên quốc lộ 61C, thuộc địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy liên tiếp xảy ra 3 vụ chặn xe của người đi đường để cướp.
Bọn cướp lợi dụng đêm khuya dùng hung khí để áp sát chặn nhiều xe uy hiếp, kề dao vào cổ của bị hại để cướp tài sản, tiền, điện thoại. Bằng phương thức trên, chỉ trong thời gian ngắn bọn chúng đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp tài sản.
Trong thời gian ngắn, 3 đơn vị công an trên phối hợp bắt được 9 thanh niên từ 17 đến 26 tuổi, quê ở Hậu Giang và Kiên Giang gồm: Nguyễn Văn Dể; Nguyễn Hữu Thể, Trần Văn Hiếu; Trần Văn Nguyện; Lưu Văn Thuận; Nguyễn Văn Sửu; Dương Minh Tuấn; Nguyễn Văn Hập và Lâm Kha Khuân.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thu giữ được 4 xe mô tô, 1 biển số xe mà nhóm thanh niên dùng để gây án và 1 chiếc điện thoại di động vừa cướp được.
Theotienphong.vn
VietBao.vn (Theo_Giáo dục thời đại >>>)

 

Triệt xóa băng cướp trên quốc lộ 13

Cập nhật: 23-10-2017 | 07:07:27
Công an (CA) TX.Thuận An cho biết, sau thời gian theo dõi, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã bắt giữ 6 nghi can gồm:  Võ Nguyễn Thanh Mến, Nguyễn Vũ Kha (19 tuổi, quê Bạc Liêu), Huỳnh Thanh Sang (17 tuổi, quê Bến Tre), Võ Quang Huy (17 tuổi, quê Cà Mau), Lê Thành Văn (20 tuổi, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Hoàng Hận (23 tuổi, quê Hậu Giang) để điểu tra về hành vi “cướp tài sản”.
Đầu tháng 9 đến nay, sau khi nghe nhiều nạn nhân trình báo bị một nhóm thanh niên dùng mã tấu, bình xịt hơi cay, dùi cui tấn công trên quốc lộ 13, tỉnh lộ 43 (khu vực giáp ranh TP.Hồ Chí Minh) để cướp tiền, điện thoại, CA TX.Thuận An nhanh chóng xác lập chuyên án để điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan. Hàng chục trinh sát được tung ra mật phục quanh các đoạn đường nhóm cướp thường gây án để “giăng lưới”. Rạng sáng 20-10, trinh sát phát hiện một nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn và đặc điểm giống như mô tả của các bị hại nên tiến hành kiểm tra. Qua khám xét, CA thu giữ từ nhóm này một mã tấu, một dao bầu, một dao phay, một dao lưỡi liềm cùng nhiều phương tiện khác.
Tang vật liên quan vụ án bị cơ quan chức năng thu giữ
 Các đối tượng khai nhận trong vòng chưa đầy 1 tháng đã gây ra 15 vụ cướp ở TX.Thuận An và các địa bàn giáp ranh là quận Thủ Đức, quận 12, TP.Hồ Chí Minh. Đặc biệt, nhóm này đã gây ra nhiều vụ chém người gây thương tích khi bị nạn nhân chống cự, trong đó có cả phụ nữ.
Hiện cơ quan CA kêu gọi những ai từng bị các đối tượng này tấn công cướp tài sản đến Đội Cảnh sát hình sự, CA TX.Thuận An trình báo để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.                         
  DUY KHANG

Báo CATP ngày 6-2: Băng cướp đêm trên Quốc lộ 1 sa lưới

Chủ Nhật, 05/02/2017 18:58  | Ban Biên tập
|
Tuổi đời của nhóm thanh niên đều rất trẻ, ở nhiều tỉnh miền Tây gặp nhau rồi kết thân. Ăn uống tiêu xài theo vô tư dẫn dần cạn túi, nhưng không làm gì ra tiền nên chúng bắt đầu nảy sinh ý định chặn đường cướp tài sản.
    * Phát hiện Phạm Viết Bình (SN 1993, trú thôn Phú Thành, xã Tam Trà, Núi Thành, Quảng Nam) đã say, hai thanh niên trong thôn là Đống Ngọc Sơn và Phan Tấn Lĩnh (cùng SN 1990) ngăn cản không cho anh này đi chơi vì sợ xảy ra tai nạn giao thông. Thế nhưng lòng tốt của bạn không khiến Bình cảm động, y như con quỷ dữ vung dao đâm cả hai người… (Bài Giết người vì bị cản đi… chơi tết).
    * Tuổi đời của nhóm thanh niên đều rất trẻ, ở nhiều tỉnh miền Tây gặp nhau rồi kết thân. Ăn uống tiêu xài theo vô tư dẫn dần cạn túi, nhưng không làm gì ra tiền nên chúng bắt đầu nảy sinh ý định chặn đường cướp tài sản. Kẻ khởi xướng chính là Nguyễn Trọng Hứng (SN 1994). Tích cực hưởng ứng gồm Đỗ Thanh Lương (SN 1994) và Trần Thanh Hoàng (SN 1995) cùng 5-6 đối tượng thuộc hàng “em út”. (Bài Băng cướp đêm trên Quốc lộ 1 sa lưới).
    * Vào mùng 6 tết Đinh Dậu, người dân sống gần khu vực Trạm y tế xã Quế Lộc (H. Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) hốt hoảng bởi tiếng la hét thất thanh của một nữ nhân viên. Lập tức mọi người chạy đến thì phát hiện bà Nguyễn Thị Như L. (SN 1963) tại hành lang khu vực vệ sinh trong tư thế cúi xấp người. Toàn thân nạn nhân bị cháy xém, xung quanh nồng nặc mùi xăng khiến dư luận bàn tán xôn xao. (Bài Hé lộ nguyên nhân khiến nữ Trạm trưởng Trạm y tế xã tẩm xăng tự thiêu).
    * Nghe tin Nguyễn Bá Cường (SN 1988, ngụ H. Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cần người làm gỗ với tiền công 200 ngàn đồng/tháng, anh Phạm Bá Hào (SN 1979, quê Thanh Hóa) xin tham gia. Làm được gần một tháng, thấy tết đã cận kề, anh Hào xin ứng lương để gửi về quê cho vợ con nhưng Cường chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Sau khi nhắc nhở lần hai thì hai bên xảy ra cự cãi. Nạn nhân suýt mất mạng dưới tay gã chủ côn đồ. (Bài Nhập viện vì bị chủ hành hung).
    Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Từ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về hàng loạt ôtô xịn biển số VIP ở Thừa Thiên – Huế: Ai là chủ nhân?; Bắt đối tượng trốn truy nã gần 21 năm; Giải cứu nhiều người bị lừa bán qua biên giới; Lật mặt những kẻ gây án trong dịp tết; Truy sát trong quán bar; Tháng giêng rời chốn quê nhà…; Những vụ án mạng từ nguyên nhân… lãng xẹt; Người đàn ông bị giết, đốt xác phi tang đêm 30 tết; Khởi tố 3 anh em ruột về hành vi giết người; Đề nghị truy tố 7 tên trộm đột nhập 45 tiệm vàng; Phá 2 ổ đá gà ăn tiền lớn; Xử phạt 5 doanh nghiệp xăng dầu dỏm; Trộm khung nhà bạt giá 10 tỷ để… bán sắt vụn; Hai xe khách tông nhau, hàng chục hành khách hoảng vía; Dốc hơn 18 ký vàng mua… rắc rối; Mang ma túy “đá” trong đêm; Cuộc chiến pháp lý ngăn chặn nhập cư của ông Trump; Tình trạng buôn bán, tàng trữ, đốt pháo vẫn diễn ra ở nhiều địa phương; Romania bỏ sắc lệnh tham nhũng gây biểu tình rầm rộ…
    Kính mời bạn đọc đón xem!

    Băng cướp giật gà chọi trên quốc lộ 60 sa lưới

    28/11/2008 - 09:16
    Minh họa: Minh Hiếu
    Liên tục trong 14 ngày, cuối năm 2007 đầu năm 2008, địa bàn thị xã Bến Tre xuất hiện băng nhóm chuyên đón đường người đi mô-tô (có chở gà chọi) để cướp giật. Khi bị bắt, thật bất ngờ, kẻ cầm đầu băng này là một thanh niên chỉ mới 18 tuổi – Lê Quốc Bảo. Băng nhóm của Bảo tụ tập những thanh niên từng có tiền án, tiền sự, trong đó có ba người ở tuổi chưa thành niên…
    NHỮNG “PHI VỤ” TRÓT LỌT

    Sinh năm 1989 tại thị xã Bến Tre (TXBT), từ nhỏ Lê Quốc Bảo (Tý đỏ) đã lêu lổng nên bỏ học từ lớp 4. Năm 17 tuổi, Bảo bị TAND TXBT phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Vừa chấp hành xong hình phạt ngày 14-2-2007, ngày 18-4-2007, Bảo bị Công an Thị xã xử phạt 500 ngàn đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Lúc chưa bị bắt về tội cướp giật, ngày 3-1-2008, Bảo bị Công an phường 1 xử phạt 300 ngàn đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy…

    Đêm 23-12-2007, Bảo tới hồ Trúc Giang gặp Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Trung Kiên (cùng SN 1991, đã có tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản), Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1976), Kha Minh (SN 1991) và Uông Ước Thuận (con nghiện ma túy), cùng đăng ký thường trú tại TXBT, chủ động rủ cả bọn đi cướp giật gà để bán lấy tiền tiêu xài. Thuận điều khiển xe mô-tô biển số 71K7-6226 chở Bình, Bảo chở Minh, Thanh chở Kiên, tới khu vực vòng xoay ngã tư Tân Thành ngồi đợi sơ hở của người đi đường để ra tay. Trong lúc chờ “con mồi”, Bảo rảo vòng quanh “chôm” được 3 con chó con và lấy xe của Minh chở chó về. Trước khi đi, Bảo giao cho Bình một dao Thái Lan dùng để cắt dây cột giỏ đựng gà, nếu giật không được. Khoảng 2 giờ ngày 24-12-2007, phát hiện một thanh niên chạy mô-tô chở gà đi ngang, cả bọn liền đuổi theo đến khu vực ấp 1, xã Hữu Định, Châu Thành ép sát đối tượng giật được một giỏ xách đựng gà treo phía sau xe. Bị hại (Võ Thanh Măng) rồ ga bỏ chạy, chúng tiếp tục đuổi theo, Bình dùng dao cắt dây hai giỏ gà treo phía trước, anh Măng phản kháng bị dao đâm trúng vào cổ tay làm rách áo khoác. Lúc này có mấy chiếc hon-da trờ tới nên cả bọn tháo lui, đem gà về nhốt tại nhà trọ ở phường 5, nơi Thuận đang ở. Sau đó, cả bọn đến vòng xoay Tân Thành tiếp tục đón người đi đường để cướp. Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, phát hiện hai thanh niên đi xe mô-tô có chở giỏ gà chạy ngang, bọn chúng đuổi theo nhưng xe của Bảo bị bể bánh nên quay về ngã tư đợi “con mồi”. Khoảng 10 phút sau, Bảo chở Minh cùng Thuận chở Bình đuổi theo một thanh niên rồi chặn đầu xe nạn nhân, chúng giật được hai giỏ xách (có hai gà chọi) sau đó đem nhốt tại nhà của Bảo. Sáng hôm sau, bọn chúng bán 2 con được 1,2 triệu đồng; 2 con còn lại được Bảo mua với giá 500 ngàn đồng.
    H.Đức

    Bắt băng cướp “nhí” lộng hành trên quốc lộ 20

    0 Thành Đạt
    ANTĐLợi dụng đêm tối vắng người qua lại, các đối tượng “dàn quân” trên quốc lộ 20 chặn xe người đi đường rồi dùng dao đe dọa, cướp tài sản.   
    Ngày 27/9, đội cảnh sát hình sự, công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng xác nhận đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong băng cướp “nhí” vừa gây ra vụ cướp tài sản của người đi đường xảy ra vào rạng sáng 26/9 để làm rõ về hành vi "cướp tài sản". 5 tên bị bắt giữ gồm: Nguyễn Phương Nam (SN 1995), Nguyễn Văn Nam (SN 1994; cùng ngụ tỉnh Hà Tĩnh), Hà Văn Công, Hà Gia Bảo (đều SN 1997, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Hoàng Văn Tuấn (SN 1995, ngụ tỉnh Đắk Lắk).
    Theo điều tra bước đầu, vào khoảng 0h30 rạng sáng 26/9 anh Ngô Xuân Liêm (ngụ xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) điều khiển xe máy trên quốc lộ 20, khi qua đoạn đường thuộc thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng thì bị 5 đối tượng chặn lại. Chúng dùng dao khống chế anh Liêm cướp đi 1 ĐTDĐ trị giá 3 triệu đồng và một số tài sản khác. Khi băng cướp rời đi, nạn nhân đã đã đến công an trình báo sự việc.
    Qua truy xét nhanh, ngay trong ngày công an huyện Đức Trọng đã bắt giữ được 5 tên cướp. Bước đầu tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tên tuổi như trên. Đáng nói là 5 đối tượng đều có tuổi đời rất trẻ, tên lớn nhất chỉ mới 19 tuổi và tất cả đều đang làm thuê tại địa phương.
    Hiện công an huyện Đức Trọng đang tiếp tục mở rộng điều tra.

    Triệt xóa ổ nhóm cướp tài sản trên các tuyến quốc lộ

    Thứ Ba, 20/03/2018, 18:41 [GMT+7]
    (TTV) - Thời gian gần đây, trên đại lộ Nam sông Mã, đại lộ Võ Nguyên Giáp và tuyến quốc lộ 47 đi qua địa bàn Thành phố Thanh Hóa và Sầm Sơn liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản. 






    Nạn nhân của các vụ cướp tài sản này chủ yếu là các nữ công nhân đi làm ca đêm một mình hoặc những người phụ nữ đi chợ đầu mối mua hàng vào khoảng thời gian từ 2-5 h sáng. Thủ đoạn của các đối tượng đó là lợi dụng đêm tối, đường vắng, các đối tượng có từ 2-4 bịt mặt, sử dụng xe máy phân khối lớn, tháo biển kiểm soát vượt lên ép xe vào lề đường và dùng dao, kéo, kiếm khống chế cướp nữ trang bằng vàng, điện thoại di động, tiền mặt….

    Trước tình hình trên, Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Thành phố Thanh Hóa, Công an Thành phố Sầm Sơn và Công an huyện Quảng Xương tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra, xác minh và đấu tranh ổ nhóm tội phạm này để ổn định tình hình.

    Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm trấn áp tội phạm, chỉ sau một thời gian ngắn theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 20/3/2018 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã quyết định phá án. Bước đầu đã xác định và bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm cướp tài sản nói trên gồm: Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 2001 ở phường Đông Hải; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 2001 ở phường Quảng Thành và Nguyễn Xuân Tú, sinh năm 2000 ở phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa.

    Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 đối tượng khai nhận: Chỉ tính từ đầu tháng 10/2017 đến khi bị bắt, bọn chúng đã gây ra 18 vụ cướp tài sản trên các tuyến quốc lộ 47, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Đại lộ Nam sông Mã qua địa phận Thành phố Thanh Hóa, Thành phố Sầm Sơn. Tổng số tài sản mà bọn chúng chiếm đoạt hơn 30 triệu đồng và 11 chiếc điện thoại di động.

    Hiện nay, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang phối hợp với Công an các huyện, Thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt một số đối tượng khác trong ổ nhóm cướp tài sản nói trên. Ai là nạn nhân của các vụ án có thủ đoạn nêu trên xin gọi điện thoại đến trực ban hình sự theo số máy: 02373858252 hoặc báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để được giải quyết.

    Nhân dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh đã thưởng nóng cho ban chuyên án số tiền là 10 triệu đồng./.
    Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Thanh Hóa)



    Phá "băng cướp mã tấu" trên quốc lộ 14B

    Thứ Bảy, ngày 15/06/2013 08:32 AM (GMT+7)

    Băng cướp mai phục dọc theo QL 14B rồi bất ngờ xuất hiện dùng mã tấu tấn công người đi đường, cướp tài sản.

    Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
    Cuối tháng 5/2013, trên tuyến QL 14B thường xuyên xảy ra các vụ cướp tài sản, gây tâm lý hoang mang cho người đi đường. Ngày 14/6, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết vừa bắt giữ hai nghi can trong băng cướp trên QL 14B và tiếp tục truy bắt hai tên còn lại.
    Đêm 8/6, anh Nguyễn Hoàng Thống (trú xã Điện Hồng-Điện Bàn) và chị Nguyễn Thị Thanh Nga (trú xã Đại Nghĩa) trên đường đi làm về thì bị bốn thanh niên bịt mặt từ phía sau, đuổi theo vung mã tấu chém vào yên xe của anh Thống để uy hiếp. Bọn chúng buộc dừng xe rồi khống chế hai người, cướp đi hai điện thoại di động, một dây chuyền vàng và 1,3 triệu đồng. Gây án xong, nhóm cướp lên xe trốn thoát.
    Đêm 30/5, Công an huyện Đại Lộc nhận được tin báo: có ba thanh niên bị toán cướp dùng dao và mã tấu tấn công gây thương tích, phải nhập viện. Nạn nhân là anh Phan Văn Hậu bị chém đứt gân vai trái. Trước đó, anh Hậu cùng hai người bạn chạy xe máy trên QL 14B thì bị một nhóm thanh niên mang theo dao, mã tấu từ phía sau tiến đến chém loạn xạ. Sau khi khống chế được nạn nhân, nhóm cướp đã lấy đi số tiền 7 triệu đồng.
    Phá "băng cướp mã tấu" trên quốc lộ 14B - 1
    Số hung khí do cơ quan công an thu giữ và Trần Ngọc Nguyên tại cơ quan công an. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)
    Cách đó hai ngày (ngày 28/5), trên QL 14B, bốn kẻ cướp bịt mặt mang theo hung khí đã khống chế hai cha con ông Ngô Văn Đạo (trú xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) cướp hai chỉ vàng, một đôi bông tai, một điện thoại di động và một ví tiền. Công an huyện Đại Lộc đã xác lập chuyên án triệt phá băng cướp hung hãn.
    Đêm 12/6, hai chiến sĩ Công an huyện Đại Lộc đóng giả người đi đường để nhử nhóm cướp xuất hiện. Khi đến thôn Tam Hòa (xã Đại Quang), có ba đối tượng từ trong bụi rậm nhảy ra cầm mã tấu chém hai người. Lập tức, tổ trinh sát từ phía sau ập đến can thiệp. Đến rạng sáng, một đối tượng đang ẩn nấp gần nhà người dân bị công an bắt giữ. Người này khai tên là Trần Ngọc Nguyên (trú An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng). Từ lời khai của Nguyên, công an tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hoàng. Hoàng khai đã cùng Nguyên với Trần Thanh Thọ và Đoàn Văn Vy gây ra các vụ cướp trên tuyến QL 14B.
    Hiện Thọ và Vy đã bỏ trốn, Công an huyện Đại Lộc đang tiếp tục điều tra.
    Bắt giữ nhóm trộm trên QL 1A
    Chiều 13/6, Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ một băng nhóm chuyên đột nhập nhà dân dọc theo tuyến QL 1A (đoạn Thanh Hóa-Ninh Bình) để trộm cắp tài sản. Bốn nghi can bị tạm giữ gồm: Trần Văn Quyết, Vũ Văn Ninh, Bùi Thị Vân và Lê Văn Khoa.
    Theo cơ quan điều tra, băng nhóm này có nhiều tiền án tiền sự, với thủ đoạn thuê nhà trọ ẩn náu rồi dùng xe taxi của Lê Văn Khoa đi rảo dọc QL 1A xem các gia đình, công trình xây dựng nào sơ hở để trộm cắp tài sản. Từ đầu năm 2013 đến khi bị bắt, băng nhóm này đã thực hiện gần 40 vụ trộm cắp tài sản dọc theo QL 1A từ Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đến TP Ninh Bình, tổng giá trị tài sản trộm được lên tới gần 300 triệu đồng.
    Riêng đối tượng cầm đầu là Trần Văn Tình đã bỏ trốn khi bị cơ quan điều tra phát hiện.
    Đặng Trung
    Theo Lệ Thủy (Pháp Luật Tp.HCM)

    Hậu Giang: Phá băng cướp trên tuyến quốc lộ 61C

    Ngày 3.5, tin từ Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết những ngày 4, 6 và 8.4, trên tuyến quốc lộ 61C đoạn qua địa bàn TP.Vị Thanh (Hậu Giang), xảy ra các vụ cướp tài sản rất táo tợn.
    Thủ đoạn của băng cướp này là lợi dụng đường vắng, chặn đầu xe nạn nhân, dùng hung khí đe dọa và sẵn sàng ra tay nếu nạn nhân bỏ chạy, chống đối.
    Sau khi xác lập chuyên án, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã xác minh và bắt khẩn cấp 9 nghi phạm (tuổi từ 17 – 19) gồm: Lâm Kha Khuân (ngụ tỉnh Kiên Giang); Nguyễn Văn Hập, Trần Văn Nguyện, Nguyễn Văn Dễ, Lưu Văn Thuận, Nguyễn Hữu Thể, Nguyễn Văn Sửu, Trần Văn Hiếu và Dương Minh Tuấn (cùng ngụ tỉnh Hậu Giang).
    Pha bang cuop tren tuyen quoc lo 61C - Anh 1
    Nạn nhân bị tên cướp bóp cổ giằng điện thoại, nhiều người bình thản đứng nhìn
    Giật điện thoại của một phụ nữ bất thành, tên cướp vật ngã nạn nhân xuống đường giằng co rồi bóp cổ. Mặc cho nạn nhân kêu la thảm thiết, nhiều người xung quanh vẫn bình thản đứng nhìn.
    Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận đã sử dụng toàn bộ số tài sản cướp được vào việc ăn chơi.
    Theo Thanhnien.vn

    Băng cướp nhí trên quốc lộ 26B: 'Đi cướp lấy tiền mua dâm'

    18/7/2013 14:29 UTC+7
    (Công lý) - Do bí tiền tiêu xài nên các bị cáo trong vụ án đã rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường.
    Ngày 18/7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Trần Văn Thành (SN 1995, trú thôn Ninh Điền, xã Ninh Thọ, TX. Ninh Hòa) 3 năm tù về tội cướp tài sản do bị cáo này kháng cáo. Cùng vụ, trước đó TAND TX. Ninh Hòa cũng đã tuyên phạt 5 bị cáo cùng trú xã Ninh Thọ, TX. Ninh Hòa là Lê Văn Ninh (1995) 5 năm tù, Nguyễn Thanh Phương (SN 1996) 3 năm tù treo, Phạm Văn Tuấn (SN 1998) 2 năm 6 tháng tù treo cùng về tội cướp tài sản; Nguyễn Văn Chương (SN 1995) 9 tháng tù treo, Phạm Văn Nam (SN 1994) 6 tháng tù treo cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
    Theo cáo trạng, để có tiền ăn chơi, tiêu xài cho bản thân, khoảng 20h30’ ngày 15/9/2012, Ninh rủ Nguyễn Hoài Phương, Thanh Phương và Tuấn đi cướp tài sản của người đi đường. Sau khi đồng ý, Ninh lấy hai cây mã tấu và một cây rựa còn Thanh Phương dùng xe máy chở cả bốn đến quốc lộ 26B để thực hiện.
    Khi cả bọn ngồi chờ thì thấy anh Nguyễn Mỹ đi xe máy về hướng xã Ninh Phước, Ninh Hòa, Hoài Phương lái xe chở Ninh cầm hai cây mã tấu đuổi theo; đến khu vực tổ dân phố Phú Thọ 3, phường Ninh Diêm thì Ninh dùng mã tấu đánh vào lưng và yêu cầu anh Mỹ dừng xe lại. Sau đó, cả hai xuống xe cầm mã tấu đe dọa anh Mỹ lấy một cái ví da bên trong có 236.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân, một điện thoại di động (trị giá 942.000 đông) rồi quay lại chở đồng bọn đi nhậu hết số tiền trên, còn điện thoại đem bán sử dụng chung.
    Cũng với động cơ, thủ đoạn như trên, khoảng 20h ngày 19/9/2012, Ninh tiếp tục rủ Hoài Phương, Thanh Phương và Tuấn đi cướp tài sản. Ninh cầm theo một cây mã tấu và một cây rựa rồi cả bốn chở nhau bằng hai xe máy đến đường quốc lộ 26B. Khi thấy anh Nguyễn Văn Thành điều khiển xe máy ngang qua, Ninh kêu Hoài Phương và Tuấn đứng đợi còn Thanh Phương lái xe chở Ninh đuổi theo. Tới đoạn đường thuộc tổ dân phố Phú Thọ 3, phường Ninh Diêm thì Ninh vung mã tấu lên đe dọa làm anh Thành ngã xuống đường; Ninh chém hai nhát vào đùi anh Thành và kêu đưa tiền, anh Thành sợ không nói gì thì Ninh lục túi anh Thành lấy một điện thoại di động (trị giá 767.500 đồng); Ninh chém tiếp một nhát vào tay anh Thành thì anh Thành móc ví bên trong có 5.700.000 đồng tiền mặt và các giấy tờ tùy thân đưa ra thì Thanh Phương giật lấy rồi điều khiển xe cùng Ninh quay lại chở Tuấn và Hoài Phương về quán internet G7 ở thôn Lạc An rủ Phạm Phi Bảo, Nam và Chương ăn nhậu. Ninh và Tuấn kể chuyện vừa đi cướp được tiền, điện thoại di động cho mọi người nghe thì Chương lấy điện thoại di động đưa cho Nam sử dụng rồi dùng tiền cướp được mua bia uống, cuối cùng là rủ nhau đi mua dâm. Sau đó, Chương chia số tiền còn lại cho những người đi cướp và giữ riêng 700.000 đồng sử dụng cho cá nhân.
    Ngoài ra, khoảng 22h ngày 25/9/2012, Ninh còn rủ Tuấn và Thành mượn xe máy của Thanh Phương và cầm theo hung khí đến quốc lộ 26B thuộc khu vực tổ dân phố Phú Thọ 3 chặn xe anh Võ Văn Tốt là người đi đường để cướp tài sản. Khi anh Tốt dừng lại la “Cướp, cướp” thì Ninh dùng rựa chém vào ngực làm anh Tốt không dám kháng cự rồi cùng Thành lục người anh Tốt tìm tài sản nhưng không có gì thì cả ba quay xe đi về.
    Riêng Hoài Phương do khi phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị xử phạt hành chính. Còn Bảo có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng do trước khi hành vi phạm tội bị phát giác đã khai rõ sự việc, góp phần hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm nên được miễn trách nhiệm hình sự.
    Hoàng Phúc

    Bắt băng cướp trên địa bàn TP.Tân An

      Thượng tá Trương Văn Vụ - Phó Trưởng Công an TP.Tân An, tỉnh Long An cho biết, thực hiện kế hoạch điều tra chuyên án cướp giật tài sản, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố bắt quả tang các đối tượng trong chuyên án.
      Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 17/9/2017, bà Trương Ngọc Thu, ngụ phường Khánh Hậu, TP.Tân An điều khiển xe đạp điện trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường 4, bị đối tượng lạ mặt áp sát, giật túi xách. Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp người dân truy bắt Trương Công Thi (SN 1991), ngụ xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa cùng tang vật.
      Đối tượng Trương Công Thi
      Tại cơ quan công an, Thi khai ngoài vụ cướp trên, khoảng 10 giờ 20 phút, ngày 17/9/2017 còn cướp giỏ xách của Lê Võ Xuân Thư, ngụ xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An. Qua đấu tranh khai thác mở rộng, Thi còn khai nhận thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TP.Tân An cùng với Lưu Văn Hiệp (SN 1999), ngụ cùng xã.
      Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố nhanh chóng bắt giữ Hiệp. Qua khám xét nơi ở của Thi (nhà trọ ở xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM) và Hiệp (nhà trọ ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM), cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan. Bước đầu, các đối tượng khai nhận thực hiện 9 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Tân An.
      Đối tượng Lưu Văn Hiệp
      Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để củng cố hồ sơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hiệp và Thi về tội cướp giật tài sản./.
      Thúy Phượng

      Bắt băng cướp là HS trên các tuyến đường quốc lộ

      Cập nhật: Thứ ba, 4/9/2007 | 12:00:00 Sáng
      Các đối tượng trong vụ án: Linh – Dũng – Luân - Đức (từ phải sang) Các đối tượng trong vụ án: Linh – Dũng – Luân - Đức (từ phải sang)
      Trước và sau ngày 19/8, Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin trong 4 ngày từ 18 - 21/8 trên QL 8A xảy ra 4 vụ bọn cướp dùng mã tấu chặn đường cướp xe máy, điện thoại di động và tiền. Những tên cướp rất hung hãn và liều lĩnh...

      Những vụ cướp táo tợn trong đêm
      Nạn nhân của những vụ cướp này gồm: Đào Duy Tân (SN 1963) quê xóm 8, xã Đức Dũng trên đường từ nhà ra Vinh dọc QL 8A đến giữa cánh đồng đoạn Đức Thuỷ và Đức Trung gặp hai thanh niên dùng xe máy chặn đầu lục soát cướp tài sản và xe.
      Cũng trong đêm đó có anh Đinh Văn Cường (SN 1966) làm nghề giết mổ trâu bò, cũng bị hai tên cướp chặn đường dùng kiếm khống chế lục lấy điện thoại và tiền.
      Ngày 21/8, lại xảy ra ba vụ cướp. Anh Nguyễn Xuân Kỳ (SN 1968) quê xã Đức Long trên đường từ nhà ra Vinh đến ngã tư Trổ đường 8 bị hai thanh niên đi xe máy chèn ép anh xuống ruộng để cướp tài sản.
      Anh Nguyễn Văn Tý quê xã Quỳnh Lương - Nghệ An đi trên đoạn đường 8 rẽ vào đường 5 lên Vũ Quang cũng bị hai thanh niên đi xe máy chặn đường và cướp tài sản.  Sau đó một ngày tại khu vực mỏ đá Xuân Hồng, anh Trần Văn Dương quê Đức Long - Đức Thọ cũng bị 3 tên chặn cướp xe máy và điện thoại di động.
      Trước tình hình bọn cướp hoạt động táo tợn trên QL 8A, Công an huyện Đức Thọ đã tiến hành tuần tra 24/24 giờ, trật tự an ninh được lặp lại. Nhưng bóng dáng những tên cướp vẫn bặt vô âm tín. Tình hình tạm yên được mấy hôm, sau đó lại tái diễn.
      Đêm 23/8, trên địa bàn huyện Can Lộc anh Nguyễn Thành Tuyên quê Đức Lâm đi xe máy Jupiter màu đen bị 3 thanh niên đi xe máy chặn đường cướp xe và một điện thoại di động. Đêm 25/8, trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại xã Sơn Lễ anh Lê Xuân Hùng đi làm đêm về cũng bị 3 thanh niên chặn đường cướp xe máy và điện thoại di động.
      Đêm 29/8 trên đường 8B cũ, Nguyễn Văn Khoa quê Tùng Ảnh - Đức Thọ cũng bị 3 thanh niên cướp xe máy và một khoản tiền mặt. Sau đó một đêm tại xã Xuân Lam - Nghi Xuân lại xuất hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe máy chặn đường anh Lê Quang Tuấn và Nguyễn Mạnh Hùng cướp một xe máy và 2 điện thoại di động và 2 triệu đồng.
      Lần đầu mối từ chiếc sim điện thoại
      Công an huyện Đức Thọ đã tiến hành rà soát các đối tượng bất hảo trên địa bàn phát hiện ra Phạm Viết Linh (SN 1990) quê Đức Long đang là học sinh lớp 12 Trường Dân lập Đức Thọ, nhà nghèo nhưng chơi bời lêu lổng, nhuộm tóc màu hoe vàng. Trinh sát cho người tiếp cận.
       Được biết Linh đã hào phóng cho một người bạn tên là Tiến cùng làng một sim điện thoại di động. Tiến không dùng cho lại anh Lê Đức Thọ. Công an huyện Đức Thọ đã gọi Tiến và Thọ lên tường trình sự việc.
      Từ chiếc sim mang số 0904162729 mà Linh nói là nhặt được trên đường đi Vũ Quang, Công an đã dò ra chủ sim này là Bác sỹ Lê Quang Tuấn, công tác tại Bệnh viện 108 Hà Nội, là nạn nhân của vụ cướp gần nhất.
      Qua lời anh Tuấn miêu tả những đối tượng chặn cướp cơ bản phù hợp với vóc dáng của Linh và đồng bọn. Linh buộc phải tự thú, khai ra đồng bọn. Ngày 2/9, bốn tên cướp liều lĩnh gồm: Phạm Viết Linh (SN 1990) quê Đức Long;  Nguyễn Quốc Đức (SN 1989) quê xã Đức An đều là học sinh lớp 12 trường Dân lập Đức Thọ;  Hoàng Thành Luân (SN1990) quê xã Đức Long đang là học sinh lớp 11 thuộc Trung tâm GDTX Đức Thọ.
      Ba học sinh đang trên ghế nhà trường nhìn bề ngoài còn có vẻ non nớt, nhưng dưới sự điều hành của Trần Văn Dũng (SN 1987) quê xã Đức Long đã nghỉ học và trở thành thủ lĩnh của nhóm cướp 4 tên rất liều lĩnh. Chỉ từ 19/8 đến 2/9, cả 4 tên này lúc chia thành hai nhóm, lúc nhập một đã tiến hành 9 vụ cướp táo bạo, chiếm đoạt 5 xe máy và gần chục điện thoại với hàng chục triệu đồng của những khách bộ hành trên khu vực QL 1A, 8A và các lối rẽ lân cận.
      Công an Đức Thọ đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra làm rõ. Năm chiếc xe máy mà cướp đã được tiêu thụ tại Vũ Quang và huyện Hương Khê.
      Công an huyện Đức Thọ là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới. Chỉ sau một tuần vào cuộc, những tên cướp đường liều lĩnh đã bị tống giam. Chiến công này đã đưa lại niềm tin cho nhân dân trên địa bàn, góp phần răn đe  những tên tội phạm liều lĩnh.
                                                                                    Theo TPO

      VKSND- TAND huyện Tiên Yên Xử lưu động băng cướp trên Quốc lộ 18.

      ksvluantoivuanMới đây, tại nhà Văn hóa xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, VKSND phối hợp cùng TAND huyện đưa ra xét xử lưu động vụ án: Triệu Văn Thọ (SN 1991, cùng đồng bọn 09 bị cáo) đều trú tại xã Đông Ngũ và xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh về tội “Cướp tài sản” và “Không tố giác tội phạm”. Theo cáo trạng: Khoảng 02 giờ 45 phút ngày 31/8/2011, tại đường Quốc lộ 18A, thuộc khu vực dốc Tên Lửa, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, Thọ cùng Đào Xuân Anh Doanh, Tô Văn Công và đối tượng tên Trung (chưa xác định rõ lai lịch) sử dụng xe mô tô chặn xe ô tô tải biển số 14M - 2308 rồi dùng dao, kiếm khống chế đe doạ chiếm đoạt của anh Trần Văn Hải 1,7 triệu đồng.
      ksvluantoivuan
      Kiểm sat viên  luận tội các bị cáo
      Tiếp đến, vào khoảng 22 giờ ngày 01/9/2011, tại đoạn đường thuộc khu vực cầu Đồng Lốc, thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà và đoạn đường thuộc đỉnh dốc Bắc, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, Thọ, Doanh cùng Hà Văn Mạnh, Nguyễn Văn Thịnh (trú thôn Hà Tràng Đông), Lương Đức Duy, Lê Quang Ứng, Nguyễn Văn Thịnh (trú thôn Phương Nam) sử dụng xe mô tô chặn các xe ô tô tải biển số 15C - 01164, xe ô tô tải biển số 79H - 9028, xe ô tô tải biển số 79D - 1141 rồi dùng kiếm khống chế đe doạ chiếm đoạt của chị Trần Thị Thuỷ một triệu đồng, chiếm đoạt của anh Vũ Văn Hương 01 dây chuyền bạc 02 lượng, trị giá hai triệu hai trăm nghìn đồng, chiếm đoạt của anh Huỳnh Quang Phụng hai trăm nghìn đồng và 01 chiếc nhẫn vàng tây 02 chỉ trị giá bốn triệu đồng, chiếm đoạt của anh Nguyễn Xuân Vinh 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mobell M228, trị giá bốn trăm tám mươi nghìn đồng. Tổng số tiền và tài sản Thọ cùng đồng phạm chiếm đoạt được ngày 01/9/2011 có giá trị là bảy triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng.
      Đối với Lê Văn Trường biết rõ Triệu Văn Thọ cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi "Cướp tài sản" vào ngày 01/9/2011 nhưng không tố giác hành vi phạm tội của Thọ cùng đồng phạm với cơ quan chức năng.
      Căn cứ tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử áp dụng điểm đ, khoản 2, Điều 133 BLHS xử phạt Triệu Văn Thọ 8 năm 6 tháng tù; Đào Xuân Anh Doanh 8 năm tù; các bị cáo Nguyễn Văn Thịnh (SN 1987), Nguyễn Văn Thịnh (SN 1988) Lê Quang Ứng, Hà Văn Mạnh, Lương Đức Duy mỗi bị cáo 7 năm tù; bị cáo Tô Văn Công (chưa thành niên) 5 năm 3 tháng tù.
      Áp dụng khoản 1 Điều 314; khoản 1, 2 Điều 60 BLHS xử phạt Lê Văn Trường 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng.
      Việc đưa vụ án trên ra xét xử lưu động là cần thiết, thể hiện việc đấu tranh triệt để, nghiêm minh của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đáp ứng nguyện vọng đông đảo của quần chúng nhân dân, góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.
      Nguyễn Thị Cúc Phương (Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Yên)

      Triệt phá băng cướp trẻ táo tợn ở Biên Hòa



      Các đối tượng trong băng nhóm cướp tài sản tại cơ quan công an - Ảnh: HÀ LINH© A. LỘC Các đối tượng trong băng nhóm cướp tài sản tại cơ quan công an - Ảnh: HÀ LINH Ngày 30-5, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho hay vừa triệt phá băng cướp nguy hiểm sử dụng dao, mã tấu, bình xịt hơi cay tấn công người đi đường để cướp tài sản.
      Theo điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 5, trên địa bàn các phường, xã vùng ven TP Biên Hòa liên tục xảy ra nhiều vụ cướp tài sản khiến người dân hoang mang. Nạn nhân đi trên các tuyến đường vắng vào đêm khuya thì bất ngờ bị một số đối tượng áp sát, dùng hung khí đe dọa rồi cướp tài sản.
      Cụ thể, khoảng 1h sáng 9-5, anh Nguyễn Thanh Bình (quê Đắk Lắk) đi xe máy trên đường Đinh Quang Ân, khi đến ấp Hương Phước, xã Phước Tân thì bị một nhóm đối tượng đi trên 2 xe máy chặn đầu xe rồi dùng dao khống chế, cướp xe máy tẩu thoát.
      Tiếp đó, đến khoảng 2h30, trên đường số 3 (khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP Biên Hòa), anh Trần Văn Minh (ngụ P. An Bình, TP Biên Hòa) đi xe máy một mình cũng bị một nhóm đối tượng dùng hung khí đe dọa cướp đi xe máy.
      Tang vật vụ án bị công an thu giữ -  Ảnh: HÀ LINH© A. LỘC Tang vật vụ án bị công an thu giữ - Ảnh: HÀ LINH Trước tình hình trên, Công an TP Biên Hòa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Quá trình điều tra, công an nhận định các vụ án do cùng một băng nhóm thực hiện vì thủ đoạn cướp giống nhau.
      Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11-5, trinh sát hình sự Công an TP Biên Hòa đã ập vào hai phòng trọ trên địa bàn xã Tam Phước và Phước Tân bắt giữ ba đối tượng gồm Nguyễn Văn Đương (24 tuổi), Đỗ Văn Mích (21 tuổi, cùng quê Bạc Liêu) và Diệp Quốc Huy, 17 tuổi, quê Cà Mau.
      Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ thêm bốn đối tượng khác gồm Lê Hùng Phi (22 tuổi, ngụ TP.HCM), Võ Phúc Duy (15 tuổi, quê Hậu Giang), Nguyễn Tấn Đạt (23 tuổi) và Trương Văn Tèo (25 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
      Tài sản bị cướp được thu hồi - Ảnh: HÀ LINH© A. LỘC Tài sản bị cướp được thu hồi - Ảnh: HÀ LINH Qua đấu tranh khai thác, công an xác định Đương là đối tượng cầm đầu cùng các đối tượng khác sử dụng dao, mã tấu, bình xịt hơi cay thực hiện hàng chục vụ cướp xe máy, cướp giật điện thoại của người đi đường trên quốc lộ 51, đường Võ Nguyên Giáp (quốc lộ 1, tuyến tránh TP Biên Hòa).
      Liên quan đến vụ án trên, Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ thêm Nguyễn Đức Thắng (23 tuổi, sinh năm 1995, quê Long An), Lương Thế Khang (18 tuổi, quê Phú Thọ) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Cao Hồng Phi (24 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.
      Hiện vụ án đang được Công an TP Biên Hòa mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, kêu gọi nạn nhân của băng cướp liên hệ cung cấp thông tin cho Công an TP Biên Hòa để củng cố hồ sơ truy tố nhóm tội phạm trên.
      © A. LỘCNhóm cướp trẻ 'mỗi ngày làm một vụ' lãnh án
      TTO - Gây ra 8 vụ cướp trên địa bàn thủ đô Hà Nội trong vòng mươi ngày, băng cướp trẻ tuổi hành xử theo kiểu “chém trước, cướp sau” đã phải trả giá cho hành động của mình.

      Bắt băng cướp trẻ ‘chém trước cướp sau’ vùng giáp ranh Bình Dương-Sài Gòn

      Sáu nghi can vừa bị bắt có tuổi đời từ 17 đến 23. (Hình: Báo điện tử Zing)
      BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Băng cướp gồm sáu thanh niên ham mê nhậu nhẹt, chơi bời, đến khi hết tiền thì rủ nhau dùng mã tấu, dao, liềm đi chặn xe cướp tài sản người đi đường.
      Ngày 21 Tháng Mười, Công An thị xã Thuận An, Bình Dương, đã bắt giữ sáu nghi can với tuổi đời còn rất trẻ đã gây ra gần 20 vụ dùng mã tấu, bình xịt hơi cay… cướp tài sản trên quốc lộ 13 khiến dư luận hoang mang thời gian gần đây, theo báo Tuổi Trẻ.
      Các nghi can gồm Võ Nguyễn Thanh Mến (20 tuổi, quê Sóc Trăng), Nguyễn Vũ Kha (19 tuổi, quê Bạc Liêu), Huỳnh Thanh Sang (17 tuổi, quê Bến Tre), Võ Quang Huy (17 tuổi, quê Cà Mau), Lê Thành Văn (20 tuổi, quê Sóc Trăng), và Nguyễn Hoàng Hận (23 tuổi, quê Hậu Giang).
      Theo điều tra của công an, liên tiếp từ cuối Tháng Chín tới nay, người dân đi trên quốc lộ 13 đoạn từ Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương, đến đoạn giáp quận Thủ Đức, quận 12, Sài Gòn, liên tiếp bị một nhóm thanh niên liều lĩnh dùng mã tấu, bình xịt hơi cay… để chặn xe, cướp tài sản.
      Thậm chí, các xe đò chở khách qua đoạn đường này cũng bị nhóm thanh niên hung tợn dùng mã tấu chặn xe để “xin đểu.” Các vụ chặn xe liên tiếp xảy ra khiến người dân địa phương hoang mang, nhiều nạn nhân trình báo công an.
      Theo báo điện tử Zing, lúc 2 giờ 30 phút rạng sáng 20 Tháng Mười, Công An thị xã Thuận An phát hiện nhóm cướp trên quốc lộ 13 nên tổ chức kiểm tra, bắt giữ. Tại đây, công an thu giữ nhiều hung khí gồm mã tấu, dao bầu, dao phay, lưỡi liềm cùng nhiều công cụ gây án khác.
      Tại cơ quan công an, băng cướp khai nhận đã gây ra 15 vụ cướp trên quốc lộ 13 do… thiếu tiền ăn nhậu, chơi bời. Cụ thể, chặn xe khách, xe tải trên quốc lộ 13 rồi đập kính chắn gió, dùng dao, mã tấu đe dọa tài xế để cướp tiền. Và mới đây, ngày 13 Tháng Mười, nhóm đã chém bị thương một phụ nữ và cướp 10 triệu đồng (khoảng $440). (Tr.N)

      Phá băng cướp nguy hiểm trên quốc lộ 5 và 10

      Thứ Hai, 10/05/2010 14:34 GMT+7

      Ngày 9/5, công an huyện An Lão (Hải Phòng) đã bắt hai tên cướp cuối cùng trong băng cướp 13 tên chuyên gây ra các vụ cướp xe máy trên hai tuyến quốc lộ 5 và 10 thuộc địa bàn thành phố.

      Đó là các tên Nguyễn Đình Thành ở xã Quốc Tuấn, huyện An Dương và Nguyễn Công Thắng ở phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền (Hải Phòng).

      Trước đó, trong các ngày 7 và 8/5, công an huyện An Lão đã lần lượt bắt 11 tên cướp của băng nhóm này. Đáng chú ý, nhóm cướp trên có tuổi đời rất trẻ, chỉ từ 15 đến 20 tuổi, người ở các huyện An Dương, An Lão và quận Ngô Quyền.

      Thủ đoạn của nhóm cướp này là hoạt động vào ban đêm trên các đoạn đường vắng, tổ chức từ 3 đến 4 tên đi một xe máy có trang bị dao bầu nhằm khống chế người lưu thông trên đường để cướp tài sản.

      Cụ thể như hồi 22 giờ ngày 28/3 trên quốc lộ 10, bọn chúng dùng dao bầu đâm trọng thương một người đang đi chiếc Yamaha Sirius, biển kiểm soát 16N7-2208 rồi cướp xe và bỏ trốn.

      Sau đó, từ tháng Tư đến đầu tháng Năm, bọn chúng liên tiếp thực hiện năm vụ cướp khác trên quốc lộ 5 và quốc lộ 10 chiếm đoạt năm xe máy, rồi bán lấy tiền ăn chơi.
      Theo Vietnam+
      Triệt phá băng cướp trên Quốc lộ 19
      22:22', 6/11/ 2010 (GMT+7)
      Một số thanh niên hư hỏng ở các xã: Nhơn Lộc, Nhơn Tân, Nhơn  Thọ (huyện An Nhơn) tụ tập ăn chơi xuyên đêm; khi hết tiền, đã chặn ô tô tải lưu thông trên Quốc lộ 19 để cướp tài sản. Công an (CA) huyện An Nhơn đã lập chuyên án, kiên trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ và đến đầu tháng 10.2010 đã phá án thành công.
      * Chưa kịp đưa tiền, bị đập bể kính ô tô
      Ngày 20.5, anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1966, ở thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn) điều khiển ô tô tải 77H 2085 chạy trên Quốc lộ 19 từ Gia Lai về Bình Định. Khoảng 23 giờ, khi đến thôn Thọ Lộc 1 (xã Nhơn Thọ), anh Dũng bị một nhóm thanh niên chặn xe “xin tiền”. Số thanh niên này đã ném đá và vung mã tấu chém vào cabin, làm vỡ kính xe; sau đó xông đến giật chiếc áo anh Dũng đang cầm trên tay, trong túi áo có 700 ngàn đồng, rồi bỏ đi.


      Bị can Võ Văn Quang và Nguyễn Thành Lên.  Ảnh: Khoa Văn
      Nhận được tin báo, CA huyện An Nhơn đã khẩn trương xác minh và phát hiện những tháng trước đó, trên tuyến Quốc lộ 19 từ Trạm thu phí giao thông đến cua Bà Nho, thuộc địa phận các xã: Nhơn Hòa, Nhơn Thọ, Nhơn Tân, Nhơn Lộc… đã từng xảy ra những vụ cướp, cưỡng đoạt tài sản tương tự. Đối tượng gồm khoảng 10 người, lợi dụng đêm khuya, đường vắng, đã kéo nhau ra chặn đường buộc các lái xe tải lưu thông qua đây phải đưa tiền cho chúng. Đêm 12.3, chúng đã chặn 3 ô tô tải “xin tiền”. Đêm 15.3, chúng tiếp tục hành sự và có từ 3 đến 4 lái xe ô tô tải không đưa tiền đã bị chúng dùng mã tấu, gạch đá đập bể kính xe. Nhóm đối tượng này đã ngưng hoạt động khoảng 2 tháng; sau đó, gây ra vụ chặn xe và cướp tài sản nói trên của anh Dũng.
      * Truy tìm những tên cướp giấu mặt
      Qua tài liệu trinh sát thu thập, xác minh được, CA huyện An Nhơn đã lập chuyên án truy xét và huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp cần thiết nhằm đấu tranh ngăn chặn, không để bọn cướp lộng hành.
      Tại các xã Nhơn Lộc, Nhơn Thọ, Nhơn Tân, qua xác minh, trinh sát phát hiện Võ Văn Quang (SN 1988), Nguyễn Thành Lên (SN 1990), Dương Ngọc Hùng (SN 1992), Lê Ngọc Hồng (SN 1988), Nguyễn Duy Khánh (SN 1994), ở xã Nhơn Lộc; Lê Tuấn Nghĩa (SN 1994), Cao Thành Nguyên (SN 1988), ở xã Nhơn Tân; Trần Viễn Sơn (SN 1990), Võ Tấn Danh (SN 1992), Phan Thanh Hải (SN 1992), Huỳnh Tiết Cương (SN 1991) và Bùi Quốc Huy (SN 1991), ở xã Nhơn Thọ, có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Số thanh niên này không có công việc ổn định, thường xuyên tụ tập ăn nhậu, vô cớ gây chuyện đánh người. Có những lúc, chúng ăn uống, chơi bời từ đầu tối hôm trước đến sáng hôm sau, nhiều tên còn ngủ qua đêm ở bờ sông, hoặc các điểm công cộng. Quang, Lên, Hồng và Khánh cũng là 4 đối tượng trong vụ đánh người gây thương tích mà Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra, làm rõ. Những đêm xảy ra các vụ chặn xe tải cướp tài sản, hầu hết những đối tượng trên đều không có ở nhà.
      Ban chuyên án tập trung đi sâu điều tra từng đối tượng nghi vấn, đến cuối tháng 9.2010, những tài liệu thu thập được cho thấy: nhóm thanh niên trên liên quan đến vụ cướp tài sản của anh Nguyễn Văn Dũng. Do đó, đầu tháng 10.2010, CA huyện An Nhơn đã bắt tạm giam 2 tên cầm đầu Võ Văn Quang và Nguyễn Thành Lên. Số đối tượng còn lại, trinh sát áp dụng các biện pháp giám sát chặt chẽ và tiếp tục củng cố chứng cứ để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của chúng
      Qua đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện An Nhơn đã làm rõ, hôm đó, khoảng 19 giờ 30 phút, Quang cùng đồng bọn gồm 11 thanh niên, tụ tập lại uống rượu ở thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân. Đến khoảng 22 giờ, cả bọn ra Quốc lộ 19 chặn xe xin tiền nhậu tiếp. Với số tiền cướp được, cả nhóm kéo xuống ngã ba cầu Bà Di nhậu tiếp, đến quá khuya mới giải tán.
      Ngoài vụ cướp trên, các đối tượng khai nhận trước đó đã nhiều lần chặn ô tô tải lưu thông trên Quốc lộ 19 để cướp tài sản. Một số lái xe không đưa tiền, chúng đã dùng mã tấu, gạch đá đập bể kính xe. Số tiền cướp được của các lái xe, Quang, Lên cùng đồng bọn dùng để ăn nhậu, hát karaoke.
      Hiện nay, CA huyện An Nhơn đang thông báo truy tìm người bị hại trong các vụ cướp trên. Ai là nạn nhân bị nhóm đối tượng trên chặn xe cướp tài sản trên Quốc lộ 19 đến CA huyện An Nhơn khai báo, giúp Cơ quan Cảnh sát điều tra nhanh chóng điều tra, kết luận vụ án để đề nghị truy tố các đối tượng trước pháp luật.    
       

      Nhận xét

      Bài đăng phổ biến từ blog này

      NHÂN TÍNH 37

      BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

      ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32