Công an tỉnh Điện Biên đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc, phá đường
dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ quả tang 489 bánh heroin trị
giá 3 triệu USD (tương đương 70 tỷ đồng) cùng nhiều tang vật có liên
quan. Các đối tượng trong chuyên án là hai vợ chồng Vừ A Xìa (SN 1974)
và Mùa Thị Đớ (SN 1981) trú tại bản Con Cang, xã Na Ư, huyện Điện
Biên,tỉnh Điện Biên
VOV.VN - Số lượng heroin lực
lượng chức năng bắt trong chuyên án này có tổng trọng lượng 171kg,
tương đương 489 bánh, trị giá khoảng 70 tỷ đồng
Thực
hiện Điện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên về mở đợt cao
điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018,
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã lập
chiến công đặc biệt xuất sắc, phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc
gia, thu giữ quả tang 489 bánh heroin trị giá 3 triệu USD (tương đương
70 tỷ đồng) cùng nhiều tang vật có liên quan.
Hai đối tượng và tang vật 489 bánh heroin
Trung tuần tháng 8/2017, các trinh sát phát hiện một đường dây ma túy từ
Lào về Việt Nam xuất hiện trên địa bàn xã Na Ư, huyện Điện Biên. Dù mới
xuất hiện, song đường dây này dần hé lộ số lượng ma túy “khủng”, các
đối tượng trong đường dây là những người trong gia đình, dòng tộc. Cách
thức vận chuyển cũng rất tinh vi, thường được giấu vào những đồ dùng
sinh hoạt, bánh kẹo, thực phẩm để vận chuyển từ biên giới vào nội địa,
sau đó được đưa đi các tỉnh hoặc sang các nước thứ 3 để tiêu thụ.
Qua
một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chuyên án mang bí số
817X được thành lập với sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an
tỉnh và sự vào cuộc của các trinh sát, điều tra viên tinh nhuệ.
Ngày 2/1/2018, sau gần 5 tháng tập trung lực lượng điều tra, xác minh,
Ban Chuyên án nhận định các đối tượng trong chuyên án sẽ vận chuyển một
"chuyến hàng” lớn từ Lào vào Việt Nam đi tiêu thụ ở nước thứ 3, nên đã
nhanh chóng chỉ đạo các đội nghiệp vụ lập kế hoạch phá án.
Đối tượng Vừ A Xìa
Đến 18h30 cùng ngày, sau gần 20 giờ rong ruổi, thay đổi địa điểm, đến
khu vực C9 xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, các đối tượng trong chuyên
án là hai vợ chồng Vừ A Xìa (SN 1974) và Mùa Thị Đớ (SN 1981) trú tại
bản Con Cang, xã Na Ư, huyện Điện Biên,tỉnh Điện Biên đã bị tóm gọn khi
đang sử dụng 02 xe máy chở theo 6 bao tải đựng chè của Thái Lan. Bên
trong những gói chè đó là một số lượng lớn heroin được khéo léo ngụy
trang với tổng trọng lượng 171kg, tương đương với 489 bánh heroin, trị
giá 3 triệu USD (tương đương khoảng 70 tỷ đồng tiền Việt Nam).
Đối tượng Mùa Thị Đớ
Ngay khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã dùng hung
khí chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ
sắc bén cùng với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, các
đối tượng đã bị khống chế, đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt. Theo
đánh giá của lực lượng chức năng, tính đến thời điểm này đây là số lượng
ma túy lớn nhất bị bắt giữ quả tang trên địa bàn toàn quốc.
Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên động viên và thưởng nóng Ban Chuyên án
Ngay sau khi nhận được thông tin về những chiến công đặc biệt xuất sắc
phá thành công chuyên án 817X, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an
tỉnh Điện Biên đã đến động viên và thưởng nóng cho Ban chuyên án 100
triệu đồng. Chiều 3/1, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đến tặng
hoa, chúc mừng và động viên CBCS trong Ban Chuyên án./.
CTV/VOV-Tây Bắc
Kinh hoàng các vụ buôn ma túy, số lượng heroin nhiều như ‘xếp gạch’
Trong các vụ vây bắt ma túy gần
đây, nhiều đối tượng vận chuyển hàng chục bánh heroin manh động sẵn sàng
rút súng bắn trả công an để tẩu thoát.
Trong 2 ngày, 27 và 28/6, Công an tỉnh
Sơn La tổ chức lực lượng đấu tranh với nhóm tội phạm có nhiều lệnh truy
nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy ở xã Lóng Luông, Vân
Hồ. Ngày 27/6, tại bản Tà Dê, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với K20 (Bộ
Công an) huy động hàng trăm chiến sĩ cùng xe bọc thép tổ chức vây 2 căn
nhà của Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984). (Ảnh:
Tuyết Lan/VOV-Tây Bắc).
Theo lực lượng chức năng, đây là thành
phần nguy hiểm bị truy nã trong đường dây vận chuyển trái phép 2.700
bánh heroin. (Ảnh: Tuyết Lan/VOV-Tây Bắc).
Sáng 28/6, tại bản Khánh Thành (xã Nậm
Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Cục
phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, bắt quả
tang Vừ Bá Xênh (41 tuổi, trú bản Huồi Giảng 2, xã Tây Sơn, huyện Kỳ
Sơn) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. (Ảnh: Quốc
Khánh/VOV1).
Khám xét đối tượng, thu giữ 20 bánh
heroin, 7 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1
khẩu súng, 15 viên đạn, và một số tang vật liên quan. Trong ảnh: Súng và
đạn bị lực lượng thu giữ. (Ảnh: Hải Thượng)
Ngày 27/6, Công an huyện Sông Mã, Sơn La
phá thành công chuyên án lớn, bắt quả tang 1 đối tượng Ly A Chồng (54
tuổi, trú bản Huổi Mòn, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) có
hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong ảnh: Đối tượng Ly A Chồng
tại cơ quan công an. (Ảnh: Tuyết Lan/VOV-Tây Bắc).
Ngày 25 và 26/6, Cục Hải quan TP.HCM đã
thu giữ khoảng 12,5kg thuốc lắc (MDMA) trong các bưu kiện chuyển phát
nhanh từ châu Âu. Thuốc lắc được giấu tinh vi trong ruột các loa điện
tử, trong vách thùng carton, trong đế hộp đựng đồ chơi… Trong ảnh: Thuốc
lắc được các đối tượng đóng vào các bưu kiện quốc tế chuyển từ các nước
Châu Âu về Việt Nam. (Ảnh: Minh Hạnh/VOV-TPHCM).
Ngày 12/5 vừa qua, báo Kinh tế đô thị
dẫn lời cơ quan công an tỉnh Lao Cai cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ số
lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay. Qua đó đắt giữ 2 đối tượng liên
quan: Nguyễn Văn Đài (SN 1975) và Nguyễn Văn Lý (SN 1991) cùng trú
huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Tang vật thu giữ ngoài 329 bánh heroin, 1 ô
tô bán tải còn 7 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu có liên quan
khác. Trong ảnh: Xe ô tô cất giấu 329 bánh heroin cùng 2 đối tượng.
(Ảnh: Báo Kinhtedothi.vn).
Ngày 3/1 vừa qua, Công an tỉnh Điện Biên
phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ quả tang 489 bánh
heroin trị giá 3 triệu USD (tương đương 70 tỷ đồng). Các nghi phạm trong
chuyên án là hai vợ chồng Vừ A Xìa (SN 1974) và Mùa Thị Đớ (SN 1981)
trú tại bản Con Cang, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã bị tóm
gọn khi đang sử dụng 2 xe máy chở theo 6 bao tải đựng chè của Thái Lan.
Khi bị phát hiện, các đối tượng đã dùng hung khí chống trả nhằm tẩu
thoát nhưng không thành. (Ảnh: CTV/VOV-Tây Bắc).
Ngày 11/4, Báo Anninhthudo.vn dẫn lời
công an Hà Nội cho biết, Ngay khi trọng tài nổi còi kết thúc trận bán
kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam với U23 Qatar, Công an quận Hoàn Kiếm
giăng mẻ lưới để triệt xóa toàn bộ đường dây mua bán trái phép chất ma
túy số lượng lớn từ Sơn La đi Thái Nguyên, thu giữ 79 bánh heroin… (Ảnh:
Anninhthudo.vn).
Hai nghi phạm chính trong đường dây mua
bán ma túy liên tỉnh này là Nguyễn Hữu Chuyền, (SN 1964, trú TT Thuận
Châu, Thuận Châu, Sơn La), và Trần Thị Luyện (SN 1968, trú phường Cam
Giá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Trong ảnh: Nghi phạm Nguyễn Hữu
Chuyền cùng tang vật. (Ảnh: Anninhthudo.vn).
Chiều 19/3 Zing.vn dẫn nguồn tin từ
Phòng Cảnh sát ma túy (PC47, Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa triệt
phá thành công đường dây mua bán ma túy số lượng lớn. Nghi phạm cầm đầu
đường dây tên Lê Thị Ngân (44 tuổi, ngụ quận 8). Khám xét nhà của bà
“trùm” ở quận 8, Công an phát hiện gần 10 kg ma túy đá. Trong ảnh: Bà
trùm Ngân. (Ảnh: Công an cung cấp).
Trước đó, hơn 10 cán bộ Đội 6, PC47 giám
sát các đối tượng bị tình nghi để thu thập chứng cứ. Qua đó, công an
nắm được đầu mối tiêu thụ ma túy thường xuyên của bà “trùm” này là Thái
Vĩ Dân (44 tuổi, quận 8). Trong ảnh: Dân bị bắt giữ trên đường đi giao
ma túy. (Ảnh: Công an cung cấp).
Lê Tùng/VOV.VN
Nguồn: VOV
Triệt phá đường dây buôn bán ma tuý siêu 'khủng'
(NĐ&ĐS)
- Cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên vừa bắt 3 đối tượng có hành vi mua
bán, vận chuyển trái phép 135 bánh heroin, 500.000 viên ma túy tổng hợp.
Vào
khoảng 8 giờ 30 phút ngày 27/3, tại khu vực phường Na Lay, thị xã Mường
Lay, tỉnh Điện Biên, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy - Công
an tỉnh Điện Biên phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Phòng Cảnh
sát giao thông - Công an tỉnh Điện Biên triệt phá thành công chuyên án
318N, bắt 3 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma
túy với số lượng lớn.
Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 135
bánh heroin, 500.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô, 1 xe máy và nhiều
vật chứng có liên quan khác. Đây là chuyên án ma túy lớn, số lượng ma
túy tổng hợp bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.
Đặc biệt, phát hiện bị lực lượng Công an
truy đuổi, các đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt lực
lượng chức năng và điều khiển xe ô tô bỏ chạy. Tuy nhiên với tinh thần
kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, các đơn vị Công an đã chặn đứng
xe, khống chế các đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt cũng
như tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực.
Thông tin ban đầu tại cơ quan điều tra,
trong số 3 đối tượng bị bắt có 2 đối tượng hộ khẩu thường trú tại tỉnh
Điện Biên, 1 đối tượng là người nước ngoài. Danh tính các đối tượng đang
được cơ quan điều tra giữ bí mật để tiếp tục tiến hành mở rộng điều tra
chuyên án.
Ngay sau khi nhận được thông tin về
chiến công đặc biệt xuất sắc trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên
đã kịp thời động viên tinh thần quả cảm, sự mưu trí và thưởng "nóng" cho
các đơn vị tham gia phá án.
Trước đó, cũng tại tỉnh Điện Biên, trong
đợt thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về Mở đợt cao điểm
tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Phòng
Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã lập chiến
công đặc biệt xuất sắc, phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia,
thu giữ 489 bánh heroin trị giá 3 triệu USD (tương đương 70 tỷ đồng)
cùng nhiều tang vật có liên quan.
Chuyên án mang bí số 817X được thành lập
với sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh và sự vào cuộc
của các trinh sát, điều tra viên tinh nhuệ.
Ngày 2/1/2018, sau gần 5 tháng tập trung
lực lượng điều tra, xác minh, Ban Chuyên án nhận định các đối tượng
trong chuyên án sẽ vận chuyển một "chuyến hàng” lớn từ Lào vào Việt Nam
đi tiêu thụ ở nước thứ 3, nên đã nhanh chóng chỉ đạo các đội nghiệp vụ
lập kế hoạch phá án.
Đến 18h30 cùng ngày, sau gần 20 giờ rong
ruổi, thay đổi địa điểm, đến khu vực C9 xã Thanh Xương, huyện Điện
Biên, các đối tượng trong chuyên án là hai vợ chồng Vừ A Xìa (SN 1974)
và Mùa Thị Đớ (SN 1981) trú tại bản Con Cang, xã Na Ư, huyện Điện Biên,
tỉnh Điện Biên đã bị tóm gọn khi đang sử dụng 2 xe máy chở theo 6 bao
tải đựng chè của Thái Lan. Bên trong những gói chè đó là một số lượng
lớn heroin được khéo léo ngụy trang với tổng trọng lượng 171kg, tương
đương với 489 bánh heroin, trị giá 3 triệu USD (tương đương khoảng 70 tỷ
đồng tiền Việt Nam).
Ngay
khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã dùng hung khí
chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc
bén cùng với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, các đối
tượng đã bị khống chế, đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt. Theo đánh
giá của lực lượng chức năng, tính đến thời điểm kết thúc chuyên án, đây
là số lượng ma túy lớn nhất bị bắt giữ quả tang trên địa bàn toàn quốc.
Minh Châu
Xóa sào huyệt ma túy của 1 đại gia đình
06/11/2011 11:03 GMT+7
– Tính đến nay, ban chuyên án của Công an TP.HCM về cơ bản đã đánh sập một sào
huyệt ma túy tồn tại nhức nhối giữa trung tâm TP.HCM trong nhiều năm qua, bắt
tổng cộng 21 đối tượng có liên quan. Đặc biệt của hang ổ ma túy này chính là có
nhiều đối tượng là thành viên gồm nhiều thế hệ trong đại gia đình tham gia điều
hành và phân phối lẻ. Đại gia đình buôn bán
“thần chết” Ngày 5/11, Thượng tá Võ Văn
Trai – phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM cho biết,
cơ quan này vừa sơ kết bước đầu chuyên án 690C, xóa sổ hoàn toàn một sào huyệt
ma túy quy mô lớn tồn tại nhức nhối giữa trung tâm TP.HCM trong nhiều năm vừa
qua. Chuyên án 690C đã trải qua
2 giai đoạn, công an đã bắt giữ được 21 đối tượng, về cơ bản đã chuyển hóa thành
công điểm đen ma túy tại khu vực P.12, Q.8, TP.HCM. Cách đây hơn 1 năm (vào
khoảng tháng 9/2010) nhiều người dân bức xúc về điểm đen ma túy hoạt động dường
như công khai, bất chấp pháp luật ngay địa bàn các con hẻm của đường Nguyễn Duy,
Tùng Thiện Vương, Cao Xuân Dục… (thuộc P.12, Q.8).
Bà trùm Nguyễn Thị Thanh Hiền
(phải) và gã chồng hờ Nguyễn Hoàng Tuấn (tức Tuấn “bông hồng”)
Từ phản ánh của cơ quan báo
chí, UBND TP.HCM và công an TP.HCM đã yêu cầu phòng PC47, công an TP.HCM phải
xóa sổ triệt để các đầu nậu ma túy tại đây và làm sạch địa bàn này. Đến tháng 11/2010, chuyên
án mang bí số 690C chính thức được xác lập và trọng trách được giao cho các
trinh sát đội 4, phòng PC47. Bằng các biện pháp nghiệp
vụ, trinh sát của chuyên án nắm được và đưa vào tầm ngắm khoảng hơn 10 đối
tượng, trong đó hầu hết là có quan hệ máu mủ ruột thịt với nhau. Nổi cộm trong số đó là
Nguyễn Thị Thanh Hiền (SN 1982, ngụ nhà số 690/37 đường Nguyễn Duy, P.12, Q.8)
và chồng hờ của Hiền, là Nguyễn Hoàng Tuấn (tự Tuấn “bông hồng”, SN 1974, ngụ
cùng địa chỉ). Được biết Hiền đã bị kết án
9 năm tù gian về tội “mua bán trái phép chất ma túy” nhưng sau đó được hoãn thi
hành án vì thuộc diện nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Tuy nhiên, trong thời gian
này, Hiền lại liên tiếp cặp với hết chồng hờ này đến nhân tình khác để sinh 5
đứa con, trốn thi hành án. Và khi bị bắt, Hiền đang sống như vợ chồng với Tuấn
“bông hồng” – 1 con nghiện nặng, đang mang trên mình 4 tiền án. Theo thông tin từ trinh
sát, gia đình Hiền có 8 anh chị em, trong đó có 1 người bị tâm thần là… không kể
đến, số còn lại không thuộc diện buôn ma túy cũng là dạng nghiện nặng, vào
trường ra trại cai nghiện như cơm bữa. Trong đường dây của mình,
Hiền tận dụng những thành viên trong gia đình làm công việc liên quan đến ma túy
như: đi nhận hàng, giao hàng, nhận tiền, bán lẻ ma túy… Đặc biệt, Hiền biết lợi
dụng vào những con hẻm nhỏ để giao dịch ma túy, lợi dụng đội quân trẻ em, người
già để cảnh giới và kiêm luôn việc buôn bán “thần chết”. Những tay chân này hầu
như khi đi giao dịch đều không mang theo nhiều ma túy trên người, chủ yếu chúng
cất giấu rất tinh vi như: ngậm trong miệng, cất giấu trong vật dụng, chỗ kín… và
khi bị phát hiện dễ dàng ném xuống các kênh rạch… tại khu vực ổ chuột này để phi
tang chứng cứ và thoát thân. Và mỗi ngày có trung bình
trên dưới 100 con nghiện tìm đến sào huyệt ma túy nói trên để mua hàng. Kế hoạch “bắt tốt để hạ
tướng” Vì bám vào các con hẻm để
bán ma túy, do đó nữ quái Hiền cũng xây dựng một đội quân cảnh giới dày đặc khắp
nơi, mọi động tĩnh ở đầu hẻm thì cuối hẻm đã biết tường tận. Do đó ban chuyên án
690C quyết định dùng đến chiến thuật “bắt tốt để hạ tướng” và nhắm vào đội quân
bán lẻ ma túy của trùm Hiền.
Qua thời gian dài theo dõi,
đến giữa tháng 11/2011, ban chuyên án đã tiến hành cất lưới giai đoạn 1, bắt 6
đối tượng thân cận trong đường dây của Hiền gồm: Nguyễn Văn Sang (SN 1973, ngụ
huyện Bình Chánh, là anh rể Hiền), Nguyễn Thị Ngọc Phương (SN 1993, ngụ Q.8, là
cháu ruột của Hiền), Trần Thái Phương (SN 1982, ngụ huyện Bình Chánh), Trần
Thanh Phương (tự bé Lâm, SN 1989, ngu Q.8), Kiều Giang (SN 1981, ngụ Q.4), và
Lâm Thị Hoàng Giang (SN 1995, ngụ huyện Bình Chánh). Do số này bị sa lưới, sào
huyệt bị đánh động nên trùm Hiền chỉ đạo cho những đàn em còn lại im hơi lặng
tiếng, nghe ngóng tình hình. Tuy nhiên, đến tháng
3/2011, chúng tái hoạt động trở lại, manh động hơn trước và lúc này giai đoạn 2
của chuyên án 690C tiếp tục. Sau đó, các trinh sát đã
bắt giữ thêm 5 đối tượng khác là Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1966, chị ruột của
Hiền), Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1963, là chồng của Lan), Nguyễn Huy Bảo (SN 1988),
Nguyễn Tuấn Đông (SN 1987) và Trần Hoàng Nam (SN 1995, là con ruột của Lan –
Sơn, cùng ngụ Q.8). Đây là những tay chân, đại lý cấp dưới của Hiền. Biết được đường dây lại bị
công an đánh và đặc biệt trong giai đoạn này, Hiền hết thời gian hoãn thi hành
bản án 9 năm nên bà trùm cùng với chồng hờ liền tẩu thoát, sống chui nhủi ở khắp
nơi… Ban chuyên án cũng từng
nhận định có khả năng căp vợ chồng này sẽ vượt biên sang nước ngoài lánh nạn.
Nhiều thông tin quý giá người dân cung cấp nhưng khi trinh sát phòng PC47 đeo
bám thì cặp vợ chồng họ đã cao chạy xa bay. Qua theo dõi, đến ngày
26/10 trinh sát nằm được thông tin vợ chồng Hiền – Tuấn đang trốn ở Kon Tum và
đặc biệt chúng luôn lên xuống địa phương này và TP.HCM để lấy hàng bán kiếm tiền
tiêu xài.
Võ Thị Kim Huệ (tức “má Năm) – 1
trong những đại lý cấp trên của bà trùm Hiền
Thời cơ đã đến, chiều
30/10, khi Tuấn về lại TP.HCM lấy 3 cục heroin và đã bị trinh sát đón lõng bắt
giữ ngay tại bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh). Từ lời khai của Tuấn, trinh
sát đã tóm cổ được trùm Hiền vào sáng 31/10 khi nữ quái này xuất hiện tại bến xe
Kom Tum để đón người tình. Tiếp sau đó, trưa 31/10,
các trinh sát đã mật phục bắt thêm người đàn bà biệt danh là “má Năm”, tức Võ
Thị Kim Huệ (SN 1952, ngụ đường Nguyễn Duy, P.12, Q.8) ngay tại bến xe Miền Đông
khi đang giao ma túy cho con nghiện. “Má Năm” được xác định là
đại lý cấp trên của vợ chồng Hiền – Tuấn. Đêm 31/10 và những ngày đầu
tháng 11/2011, các trinh sát đã bắt giữ thêm 7 đối tượng khác. Số này được xác
định là đại lý cấp dưới (tức lấy ma túy từ Hiền để bán lại) và đại lý cấp trên
(tức phân phối ma túy sỉ cho Hiền). Hiện phòng PC47 công an
TP.HCM đang củng cố hồ sơ, sớm đưa các đối tượng nói trên ra trước pháp luật. Đàm Đệ
“Đánh sập“ chợ“ ma túy “sôi động“ nhất quận Thủ Đức
Khu vực cầu Bình Triệu và cầu Ông Dầu, thuộc
phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM được xem là nơi có nhiều
đối tượng sau cai nghiệp tụ tập đông đúc nhất. Hầu hết các đối tượng
này, sau khi cai nghiện về không những không lo tu chí làm ăn, thay đổi
lối sống để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, trái lại,
“chứng nào, tật ấy”, tiếp tục móc nối với các “đầu nậu” ma túy để tiếp
tay cho những con nghiện.
43 đối tượng nghiện bị bắt.
Hoạt động mua bán ma túy nơi đây diễn ra khá nhộn nhịp ngay giữa thanh thiên bạch nhật, khiến người dân không khỏi bức xúc.
"Đánh sập" chợ ma túy
Trước thực trạng buôn bán ma túy diễn ra
phức tạp và ngày càng táo tợn, xem thường pháp luật và gây ảnh hưởng
đến đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực, sau một thời gian
theo dõi và nắm bắt tình hình, bà con sinh sống trên địa bàn phường phát
hiện tại khu vực cầu Bình Triệu và cầu Ông Dầu có nhiều con nghiện tụ
tập nên trình báo với Công an phường Hiệp Bình Chánh.
Công an địa phương đã rà soát và nhận
định đây là địa bàn phức tạp, các đối tượng mua bán ma túy thường xuyên
tụ tập. Lãnh đạo Công an quận Thủ Đức đã lên kế hoạch phá án để nhanh
chóng mang lại sự bình yên cho người dân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ
của mình, Công an quận Thủ Đức đã xác lập chuyên án mang bí số 512H để
đấu tranh với băng nhóm mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu
vực cầu Bình Triệu và cầu Ông Dầu, thuộc quốc lộ 13, phường Hiệp Bình
Chánh, quận Thủ Đức.
Sau một thời gian tung các trinh sát vào
bám địa bàn, các trinh sát công an thuộc Đội phòng chống tội phạm ma
túy Công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng tóm gọn tất cả các đối tượng
sau hai đợt truy quét rầm rộ và tích cực vào giữa tháng 6 vừa qua. Cụ
thể, vào lúc 10h ngày 5/6/2012, sau khi nghiên cứu, thu thập những
chứng cứ, cũng như nắm bắt tình hình hoạt động của các đối tượng, Công
an quận Thủ Đức tiến hành phá án.
Tại hiện trường, lực lượng Công an đã
bắt quả tang các đối tượng: Lê Minh Xuân (SN 1983), Ngô Thị Bích Hòa
(SN 1993), Trần Minh Trung (SN 1981), tất cả cùng ngụ tại phường Hiệp
Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM. Tại đây, lực lượng công an thu giữ 15
tép heroin, cân nặng 0,9664gram, 3 điện thoại di động, 2 xe gắn máy và
300.000 đồng.
Tại Cơ quan Công an, Ngô Thị Bích Hòa
khai nhận mình chính là người cầm đầu đường dây buôn bán ma túy này, và
cũng là con nghiện nặng. Hòa khai, sau hai năm cai nghiện trở
về, Hòa lại tiếp tục lao vào con đường buôn bán cái chết trắng như con
thiêu thân. Hòa sống như vợ chồng với Lê Minh Xuân. Hàng ngày cặp vợ
chồng hờ này thuê nhà nghỉ bình dân để ở, người thân của đôi vợ chồng
này không hề hay biết hai người đi đâu, làm gì.
Để có tiền tiêu xài, Xuân thường chở
Hòa lên quận 4, quận 8 lấy ma túy về rồi phân nhỏ thành từng tép, sau
đó giao lại cho Trần Minh Trung. Trung là người trực tiếp chào mời
“khách hàng” để bán, và phân phát cho những đối tượng nghiện trong băng
nhóm.
Trong khi một số chiến sỹ đang lấy lời
khai của các đối tượng vừa bắt được, thì cùng ngày, một nhánh trinh sát
khác của Công an quận Thủ Đức cũng đã tóm thêm một số đối tượng buôn
bán ma túy tại khu vực cầu Bình Triệu. Các đối tượng : Nguyễn Cửu Thọ
(SN 1985, ngụ Thừa Thiên – Huế), Hòa Ngọc Tâm (SN 1987, ngụ quận Bình
Thạnh, TP.HCM), Nguyễn Thị Nguyệt Phong (SN 1973, ngụ phường Linh
Đông, quận Thủ Đức).
Một ngày sau đó, lực lượng Công an quận
Thủ Đức tiếp tục bắt thêm các đối tượng : Lê Nhật Tường Vy (SN 1988,
ngụ quận 9, TP.HCM), Nguyễn Tiến Tài (SN 1974, ngụ quận Thủ Đức,
TP.HCM), Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1984, ngụ quận Bình Thạnh) và Ngô Thị
Thùy Trang (SN 1989, ngụ Thủ Đức) cùng phạm tội buôn bán, tàng trữ trái
phép chất ma túy.
Sau hai đợt truy quét, Cơ quan Công an
quận Thủ Đức đã thu giữ 4,7600 gram ma túy, 9 chiếc điện thoại để làm
phương tiện liên lạc, 1 triệu đồng tiền mặt… Qua đó, bắt giữ 10 đối
tượng để xử lý về tội buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; lập hồ
sơ 43 đối tượng là con nghiện gửi về địa phương để tiến hành lập thủ tục
cho đi cai nghiện.
Các đối tượng Vy, Trang, Phong.
"Chạy trời không khỏi nắng"
Liên quan đến chuyên án này, trung tá
Đặng Nguyên Khánh, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy,
Công an quận Thủ Đức chia sẻ: Hầu hết các đối tượng trong băng nhóm sa
lưới đều có kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng rất tinh, họ hầu
hết là con nghiện thuộc loại nặng.
Hầu hết các đối tượng bị bắt của chuyên
án 512H đều có tiền án tiền sự, không ít đối tượng còn mang trên mình
nhiều tiền án, tiền sự. Cá biệt là Lê Minh Xuân, có tiền án tàng trữ ma
túy, vừa mới thụ án về lại tiếp tục phạm pháp.
Đối tượng Nguyễn Tuấn Tài có 4 tiền án
về cướp giật tài sản, hơn nữa Tài còn là một con nghiện nặng; Nguyễn
Hoàng Tuấn có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, là đối tượng nghiện
nặng, mỗi ngày phải chích 1-3 lần mới "đủ đô"...
Các đối tượng khi tham gia hoạt động
buôn bán ma túy rất tinh vi, có nhiều mánh khóe để đối phó với lực lượng
công an nên các trinh sát rất khó khăn để theo dõi và nắm bắt từng đối
tượng. Cụ thể, ngay như sau lần truy quét lần thứ nhất của công an,
lập tức các đối tượng đã chuyển hoạt động sang buổi tối, thay vì buôn
bán giữa thanh thiên bạch nhật. Đặc biệt, các đối tượng cũng cẩn trọng
hơn khi khách đến hỏi mua hàng.
Hơn nữa, khách hàng mua ma túy cũng đã
được các đối tượng bán ma túy sàng lọc một cách kỹ càng hơn. Đối tượng
thuộc diện được mua phải là “mối” ruột, thân quen mới được giao hàng. Do
đó, để phục kích, bắt quả tang những đối tượng này là điều không đơn
giản.
Để qua mắt lực lượng công an, các đối
tượng bán ma túy đã phân chia thành những tép ma túy nhỏ cho vào những
ống hút nhựa nhỏ (ống hút dùng cho hút nước uống thông thường), sau đó
bít hai đầu lại không ai biết. Nếu có động tĩnh gì, các đối tượng này sẽ
“bỏ của chạy lấy người”.
Một ngày khoảng giữa tháng 6, khi dòng
người di chuyển tấp nập trên quốc lộ 13, đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn
phát hiện có trinh sát bám theo mình nên hắn đã bỏ lại 37 tép heroin và
xe máy ngay giữa đường, rồi chạy mất hút về phía cầu Bình Triệu.
Tuy nhiên, “chạy trời không khỏi nắng”,
các trinh sát đã chia thành nhiều mũi tấn công, sau 20 phút Tuấn đã bị
các trinh sát bắt giữ ngay trên đường tẩu thoát. Còn Lê Minh Xuân – một
đối tượng từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy , mỗi
lần đi giao hàng, Xuân không bao giờ tắt máy xe, vì để tẩu thoát nhanh
nhất mỗi khi có công an xuất hiện.
Ngoài ra, nhiều đối tượng khai rằng,
chúng giao hàng ngay trên cầu, hay trên đường. Có lúc chúng chở con
nghiện ngồi sau xe của mình rồi giao hàng ngay trên xe để công an không
phát chúng đang bán ma tuý...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét