Chuyển đến nội dung chính

LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG 4/a

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Chuyên án 279-LL tập 1+2+3

“Vùng đất dữ” Lóng Luông và sự hình thành của một chuyên án đặc biệt

08:50 13/11/2017
Sơn La là địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy, trong đó Lóng Luông (huyện Vân Hồ) được coi là “điểm nóng của điểm nóng”. Lúc cao điểm, tội phạm ma túy hình thành các toán, nhóm có vũ trang vận chuyển, mua bán ma túy qua biên giới…
Cuộc chiến chống ma túy lên đến đỉnh điểm trong các năm 2014-2016 và dần “hạ nhiệt” nhờ một kế hoạch tổng hợp được mang tên “Chuyên án 279-LL” – thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, dũng cảm của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Sơn La và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an.
Nhóm PV Báo CAND thực hiện loạt bài viết “Chuyển hóa "vùng đất dữ" Lóng Luông”, nhằm giúp bạn đọc hình dung phần nào cuộc chiến chống ma túy quyết liệt đầy cam go ở vùng Tây Bắc.
Trong gần chục năm nay, ở địa bàn Sơn La, mỗi năm lực lượng chức năng bắt giữ, xử lí từ 1.000 – 1.500 vụ án ma túy, thu hàng trăm kilogam heroin, hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp. Trong đó, xã Lóng Luông là địa bàn phức tạp nhất, ví như cái yết hầu của “con đường ma túy” từ Tam Giác Vàng (Myanmar) qua Lào vào Việt Nam.
Xã Lóng Luông trước thuộc huyện Mộc Châu, nay thuộc huyện Vân Hồ, giáp ranh với các xã Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), được mệnh danh là “vùng đất dữ” bởi hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy cực kì phức tạp. Lóng Luông cách đường biên giới Việt – Lào khoảng 15km, có 84% dân số là đồng bào dân tộc Mông, nhiều người có quan hệ họ hàng, thân tộc với người dân bên kia biên giới.
Theo số liệu trước khi triển khai Phương án 279 về chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ma túy, toàn xã có 1.048 hộ với 5.295 nhân khẩu nhưng có đến 15% số người nghiện ma túy, đối tượng truy nã, thi hành án, có biểu hiện phạm tội mua bán ma túy trong diện quản lý. 
Đường vào Lóng Luông là độc đạo, một bên núi thẳm, bên kia vực sâu nên người lạ rất khó xâm nhập mà không bị phát hiện. Nhất cử nhất động của bất kì ai, từ người bưu tá, thợ điện, đến người bán hàng rong… khi vào Lóng Luông đều gặp phải những ánh mắt dò xét của người dân bản địa. Những đặc điểm nêu trên khiến Lóng Luông được ví như một “boong ke” của vùng Tây Bắc.
Chiếc ba lô chứa ma túy và súng AK của các đối tượng bị thu giữ sau cuộc đấu súng quyết liệt.
Đại tá Trần Anh Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết, so với trước đây tình hình đã được "giảm nhiệt" rất nhiều. Hiện nay chính quyền, các lực lượng vũ trang cùng nhân dân vẫn đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp để "hạ nhiệt" điểm nóng này.
Nói về "vùng đất dữ" và lý giải sự ra đời của phương án 279 (được triển khai từ năm 2013, dự kiến kết thúc năm 2018), trong đó có chuyên án 279-LL mà các lực lượng đã kiên trì đấu tranh trong suốt 3 năm qua (2014-2017), Đại tá Trần Anh Tuấn khái quát những nhiệm vụ ở từng thời điểm của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Sơn La. 
Trước năm 2006, Sơn La được đánh giá là một địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy với hơn 20.000 người nghiện có hồ sơ quản lý; 85% số vụ phạm pháp trên địa bàn do người nghiện phạm tội ma túy gây ra. Vấn đề cấp bách đặt ra lúc này là muốn phát triển kinh tế, xã hội thì phải giải quyết bằng được tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy.
Tang vật ma túy thu được.
Với quyết tâm chính trị cao, BCH Đảng bộ tỉnh Sơn La đã ban hành Kết luận số 03 về phòng, chống và kiểm soát ma túy, thành lập Ban chỉ đạo do Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy làm Trưởng ban với chủ trương "Tập trung, thống nhất, toàn dân, toàn diện, kiên trì phòng chống ma túy" và phương châm "toàn dân đoàn kết xây dựng bản, tiểu khu, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị và gia đình không có ma túy", huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân vào cuộc. Đến năm 2013, tình hình tệ nạn, tội phạm ma túy trên địa bàn đã được kiềm chế, số người nghiện giảm từ hơn 20.000 xuống còn hơn 8.200 người...
Tuy nhiên, Sơn La vẫn là địa bàn nóng bỏng về ma túy, nguy hiểm hơn là sự xuất hiện của các toán vận chuyển, mua bán ma túy có vũ trang. Thông thường, mỗi toán có hàng chục tên, nhưng có chuyến chúng tập trung đông hơn, mang theo súng quân dụng (AK, súng ngắn, cạc bin, sămpơlếch), lựu đạn… và cả chó săn. Mỗi tên sẽ mang một ba lô chứa 20 bánh heroin.
Theo đó, mỗi chuyến có hàng trăm bánh heroin sẽ được tập kết tại một địa điểm bí mật ở Lóng Luông rồi từ đây tỏa đi khắp nơi, gieo rắc bao chết chóc, đau thương. Tình trạng đó khiến an ninh, trật tự ở Lóng Luông nói riêng, khu vực biên giới nói chung tiềm ẩn nhiều bất ổn; cuộc sống an lành của người dân lương thiện bị đe dọa, tội phạm có thêm cơ hội hoành hành.
Số vũ khí nóng của các đối tượng vận chuyển ma túy bị thu giữ.
Nhằm ngăn chặn tình trạng trên và quyết tâm hạ nhiệt “điểm nóng” Lóng Luông, tháng 7-2013, Công an tỉnh Sơn La đã báo cáo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát và tham mưu với Tỉnh ủy - UBND tỉnh xây dựng “Phương án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại xã Lóng Luông” – gọi tắt là Phương án 279.
Qua 1 năm thực hiện, phương án này đã thu được những kết quả nhất định, song những yêu cầu cấp bách cần tập trung giải quyết, được xác định là: “Phải có những giải pháp đột phá hữu hiệu để ngăn chặn các toán, nhóm mua bán, vận chuyển ma túy có vũ trang từ biên giới vào nội địa mà chủ yếu là xã Lóng Luông của huyện Vân Hồ. Có như vậy mới chuyển hóa thành công địa bàn phức tạp về ma túy”.
Đó là cơ sở để hình thành “Chuyên án 279-LL”. Chuyên án được phê duyệt với sự nghiên cứu, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát. Lực lượng trực tiếp triển khai, thực hiện chuyên án là Công an tỉnh Sơn La với sự tham gia, hỗ trợ của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an huyện Vân Hồ, Công an huyện Mộc Châu và một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an.
Đây là một chuyên án đặc biệt với những mục tiêu, giải pháp, biện pháp độc đáo lần đầu tiên được thực hiện trong lịch sử đấu tranh với tội phạm ma túy ở Việt Nam do Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La làm Trưởng ban và Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc làm Phó Trưởng ban.
Các thành viên Ban chuyên án nhớ lại, thời điểm đó, đối tượng cần tập trung đấu tranh được xác định là những kẻ vận chuyển ma túy chuyên nghiệp, hoạt động có tổ chức, sử dụng thành thạo vũ khí và rất manh động. Địa bàn đấu tranh ở rừng sâu, hiểm trở, rất bất lợi cho lực lượng chức năng.
Do Chuyên án 279-LL chưa có tiền lệ nên Ban chuyên án gặp nhiều khó khăn về mặt chủ trương và biện pháp đấu tranh khi phải cân nhắc các yếu tố chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và ngoại giao, quan hệ quốc tế. Từ đó, đã xuất hiện những cách làm mới, sáng kiến phù hợp trong từng giai đoạn nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm ma túy ở “chảo lửa” Lóng Luông.
Quá trình đấu tranh giai đoạn 1 và 2 (từ tháng 7-2013 đến giữa năm 2014), công tác chuẩn bị trận địa công phu nhưng hiệu quả chiến đấu chưa cao. Các đối tượng rất manh động, chống trả quyết liệt, có trận hàng chục tên bắn như vãi đạn AK vào các tổ công tác, tiềm ẩn nguy cơ thương vong với cán bộ, chiến sỹ. Do vậy, Ban chuyên án đã có những điều chỉnh kịp thời và từ tháng 9-2014 đến tháng 8-2016, đã tổ chức đấu tranh 4 giai đoạn (3-4-5-6) đạt kết quả cao.
Cuối năm 2016, đầu năm 2017, xác định tần suất các chuyến vận chuyển ma túy qua biên giới đã giảm, bọn tội phạm dần thay đổi phương thức và thủ đoạn hoạt động, Ban chuyên án tiếp tục điều chỉnh, sử dụng các biện pháp hữu hiệu để đấu tranh thành công trong các giai đoạn 7-8-9.
Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Trưởng Ban chỉ đạo phương án 279: Qua hơn 3 năm đấu tranh với, gồm 9 giai đoạn, với sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Sơn La, sự phối hợp của các đơn vị chức năng, Chuyên án 279-LL đã đạt được những kết quả quan trọng và cơ bản hoàn thành yêu cầu đặt ra. Các lực lượng chức năng đã bắt hàng chục đối tượng, thu giữ nhiều tang vật gồm 498 bánh heroin (170,1kg); gần 36.000 viên ma túy tổng hợp; 21 khẩu súng các loại…
Thành công lớn nhất của chuyên án này là đã ngăn chặn và làm giảm cơ bản hoạt động của các toán vũ trang vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới vào Mộc Châu, Vân Hồ; qua đó giảm “dòng chảy ma túy” ở khu vực Tây Bắc.
* Đón đọc: Những trận đánh lớn giáp đường biên.
Duy Hiển – Anh Hiếu
Sau hơn 3 năm, với 9 giai đoạn thực hiện chuyên án số 279-LL, đấu tranh với nhóm các đối tượng có vũ trang vận chuyển ma túy qua tuyến biên giới Việt – Lào vào địa bàn xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, Sơn La) lực lượng chức năng đã thu giữ 498 bánh heroin, hơn 35.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều súng, đạn và tài liệu liên quan. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng chức năng, tình hình vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới Việt – Lào vào Sơn La đã giảm, Lóng Luông không còn “nóng” vì ma túy và súng đạn.
9 giai đoạn, thu giữ gần 500 bánh heroin
Sơn La có đến 250km đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh Luông Pha Băng và Hủa Phăn của Lào. Địa hình núi cao hiểm trở, lại được bao bọc bởi những cánh rừng già với hơn trăm con đường mòn, tiểu ngạch đã khiến tuyến biên giới Tây Bắc trở thành vùng đất "vàng" cho các đối tượng vận chuyển ma túy.
Từ năm 2010 đến năm 2014 Công an tỉnh Sơn La phát hiện trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào tại địa bàn huyện Vân Hồ và Mộc Châu (Sơn La) thường xuyên xuất hiện những toán, nhóm đối tượng người Mông mang quốc tịch Lào thâm nhập trái phép vào Việt Nam để mua bán ma túy.
Hoạt động của các toán vận chuyển ma túy có vũ trang rất manh động và liều lĩnh sẵn sàng mua chuộc, lôi kéo, khống chế một số nhân dân khu vực biên tham gia vận chuyển ma túy, gây bức xúc dư luận xã hội.
Các toán nhóm này từ 5-7 người, có nhóm từ 10-40 người được tổ chức khá “chuyên nghiệp”, có phân công cụ thể như đứa gùi hàng, đứa làm hoa tiêu dẫn đường, đứa chặn hậu.... Đặc biệt, tất cả các đối tượng đều mang theo vũ khí nóng như súng AK, CKC, Các-bin, súng ngắn K54, K59, lựu đạn… sẵn sàng nổ súng vào lực lượng truy bắt.
Được sự nhất trí của lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy Sơn La, tháng 6/2014, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã thống nhất với Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy quyết định thành lập Ban chuyên án 279-LL, đấu tranh với các toán, nhóm có vũ trang mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Hàng trăm bánh heroin bị lực lượng chức năng thu giữ
Sau khi chuyên án được mở ra, hàng trăm trinh sát của Công an tỉnh Sơn La (gồm Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an huyện Mộc Châu, Công an huyện Vân Hồ…), Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Cảnh sát cơ động… đã được bố trí thành nhiều tổ công tác, tiến hành thực hiện một loạt các biện pháp nghiệp vụ liên hoàn nhằm thu thập các tài liệu chứng cứ cũng như các mối quan hệ của những đối tượng cầm đầu trong băng ổ nhóm. Ban chuyên án cũng tiến hành nhiều chuyến khảo sát thực địa, tổ chức thực tập từ đó xây dựng và lên kế hoạch tấn công, truy bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma túy.
Ma túy là mặt hàng siêu lợi nhuận, nếu bị bắt giữ thì đối mặt với bản án rất nghiêm khắc của pháp luật, do vậy khi vận chuyển ma túy các đối tượng đều được trang bị súng có hỏa lực rất mạnh. Các đối tượng cực kỳ liều lĩnh khi bị tấn công, sẵn sàng nổ súng vào lực lượng truy bắt.
Lường trước tính nguy hiểm của các nhóm đối tượng trên, Ban chuyên án đã phải mất rất nhiều trí lực để nghiên cứu, tính toán để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng chức năng, người dân và cả đối tượng phạm tội. Trận địa mật phục và thời điểm truy bắt cũng phải được lựa chọn và tính toán kỹ lưỡng.
Sau hơn 3 năm thực hiện phương án 279-LL với 9 giai đoạn, chuyên án đã bắt giữ 22 đối tượng thu giữ 498 bánh heroin, hơn 35.000 viên ma túy tổng hợp, 19 khẩu súng các loại, 323 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn. Lực lượng chức năng cũng buộc phải tiêu diệt 4 đối tượng do các đối tượng hung hãn, dùng súng chống trả lực lượng chức năng.
Những trận đánh khốc liệt
Đêm 17-6-2014, phát hiện một toán 8 đối tượng có vũ trang, mang theo ba lô đựng ma túy đang di chuyển từ hướng biên giới vào nội địa Sơn La, Ban chuyên án quyết định triển khai lực lượng gồm 67 CBCS chia thành 7 tổ chiến đấu mật phục tại một hẻm núi (thuộc địa phận bản Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ). Khoảng 4h ngày 18-6-2014, nhóm đối tượng tiến vào điểm mật phục. Ban chuyên án sử dụng loa cầm tay kêu gọi các đối tượng buông vũ khí đầu hàng và giao nộp ma tuý, tuy nhiên chúng đã sử dụng súng quân dụng bắn như vãi đạn về phía lực lượng vây bắt, các tổ chiến đấu đã bắn chỉ thiên và sử dụng quả nổ nghiệp vụ áp đảo để các đối tượng. Lợi dụng đêm tối, trời mưa các đối tượng đã tháo chạy về phía biên giới và bỏ lại hiện trường 2 ba lô đựng 40 bánh heroin (trọng lượng 14,303kg). Đến 7h ngày 19-6-2014 đã phát hiện, bắt giữ được 2 đối tượng.
Giai đoạn 2 phá án ngày 19-7-2014. Hai toán gồm 25 đối tượng vào điểm phục kích của Công an; lực lượng phá án bật đèn chiếu sáng một số điểm, dùng loa kêu gọi các đối tượng đã bị bao vây, dùng súng bắn chỉ thiên cảnh cáo và yêu cầu các đối tượng buông súng đầu hàng, giao nộp vũ khí và ma túy; các đối tượng không chấp hành mà bắn trả quyết liệt về phía phát loa và các địa hình chúng nghi có lực lượng Công an mật phục, làm đồng chí Nguyễn Thái Hà bị thương vào đùi, đồng chí Lường Phát Chiêm hy sinh.
Ban chuyên án phải ra lệnh nổ súng trấn áp, bắn bị thương một số đối tượng, số còn lại trúng bàn chông khi tháo chạy về phía biên giới. Ban chuyên án tổ chức lực lượng khống chế hiện trường, truy kích, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 6 ba lô đựng 110 bánh heroin (38,42kg), 2 súng AK, 2 súng cạc bin, 1 súng ngắn, 70 viên đạn trong 5 hộp tiếp đạn và nhiều vỏ đạn AK, cạc bin, súng săn Sămblếch.
Giai đoạn 3, ngày 7-3-2015, tại thung lũng thuộc địa bàn bản Nà Tén, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, lực lượng trinh sát phát hiện 1 toán 10 đối tượng có vũ trang vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn theo hướng từ biên giới vào nội địa. Phát hiện tổ công tác, chúng xua chó đuổi, đồng thời dùng súng quân dụng bắn thẳng về phía tổ công tác, buộc tổ công tác phải nổ súng tiêu diệt 1 đối tượng, các đối tượng còn lại bỏ chạy về phía biên giới. Tại hiện trường đã phát hiện, thu giữ: 2 ba lô bên trong có tổng cộng 40 bánh heroin (trọng lượng 13,031 kg); 1 súng K59, 1 súng AK (đạn đã lên nòng), 32 viên đạn, nhiều vỏ đạn súng AK, K59.

Súng đạn của các đối tượng vận chuyển ma túy bỏ lại hiện trường
Giai đoạn 4, hồi 20h ngày 7-3-2015, Công an tỉnh Sơn La tung quân mai phục bắt nhóm vận chuyển ma túy số lượng lớn ở địa bàn bản Nà Tén, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Phát hiện cảnh sát, băng tội phạm có vũ trang khoảng 10 tên xua chó săn tấn công lực lượng thực thi nhiệm vụ. Chúng manh động dùng súng AK bắn về phía tổ công tác hòng thoát thân. Đáp trả, cảnh sát nổ súng tiêu diệt một tên trong nhóm này. Những kẻ khác lợi dụng đêm tối tháo chạy theo hướng biên giới. Tại hiện trường, cảnh sát thu 2 súng AK và K59, 32 viên đạn. Trong 2 balô chúng bỏ lại, nhà chức trách phát hiện 40 bánh heroin.
Giai đoạn 5, ngày 5-5-2015 tại bản Khò Hồng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, Công an tỉnh Sơn La phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát hiện một nhóm 28 đối tượng có vũ trang vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn theo hướng từ phía biên giới vào. Khi phát hiện tổ công tác, các đối tượng đã manh động dùng súng quân dụng bắn liên tiếp nhằm áp đảo lực lượng chức năng. Trước tình huống này, tổ công tác buộc phải nổ súng để phòng vệ chính đáng, đã tiêu diệt 1 đối tượng, các đối tượng còn lại bỏ chạy về phía biên giới. Tại hiện trường vụ đấu súng, đã phát hiện, thu giữ 4 khẩu súng quân dụng, trong đó có 3 khẩu súng AK, 1 khẩu các bin, 85 viên đạn, nhiều vỏ đạn, 10 ba lô bên trong đựng 160 bánh heroin cùng một số vật chứng liên quan khác.
Giai đoạn 6 ngày 20-8-201, tại địa bàn bản Pa Cốp, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ đã phát hiện một toán hơn 10 đối tượng có vũ trang vận chuyển trái phép ma túy từ biên giới vào trong nội địa. Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng đã manh động dùng súng quân dụng tấn công, buộc lực lượng đặc nhiệm phải nổ súng trấn áp. Sau hơn 20 phút đụng độ, nhóm đối tượng đã bỏ chạy về phía biên giới. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 khẩu súng Săm Pa Lếch, hai ba lô bên trong có 20 bánh heroin, nhiều vỏ đạn AK, Săm Pa Lếch cùng một số vật chứng liên quan khác.
Giai đoạn 7 ngày 2-7-2017 tại bản Thín, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng, tang vật thu giữ 40 bánh heroin (trọng lượng gần 13kg) cùng một số vật chứng có liên quan.
Giai đoạn 8 ngày 2-7-2017 tại tiểu khu 19/5 xã Chiềng Sơn, huyện Vân Hồ bắt quả tang 1 đối tượng, vật chứng thu giữ 28 bánh heroin; 1 khẩu súng Cạc bin, 13 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng. Mở rộng điều tra, Ban chuyên án đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng cùng trú tại bản Pu Nhan, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Giai đoạn 9, lúc 11 giờ 30 phút, ngày 30/7, tại khu vực bản Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, Công an Sơn La bắt 5 đối tượng. Thu giữ tại chỗ 19.130 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng quân dụng, 32 viên đạn các loại, trong đó có 2 viên đạn đã lên nòng và nhiều vật chứng liên quan khác.
Điểm nóng “hạ nhiệt”
Từ kết quả thực hiện chuyên án 279-LL cho thấy, sau hơn 3 năm thực hiện phương án đã thu được nhiều kết quả rất quan trọng. Thành công của chuyên án 279-LL bước đầu đã ổn định được tình hình, làm giảm đáng kể tên nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn; đã đánh trúng nhiều đường dây, ổ nhóm, đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, hoạt động lâu năm trên địa bàn. Đã vận động đầu thú và xác minh truy bắt được nhiều đối tượng truy nã trên địa bàn, trong đó có những đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy.
Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được củng cố và giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các cấp chính quyền, nhất là tại xã bản được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả.
Công tác tuyên truyền vận động quần chúng đạt được nhiều kết quả và đi vào chiều sâu, quần chúng nhân dân đã tin tưởng, ủng hộ và cam kết không tham gia các hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma tuý, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.
Tuy nhiên, hoạt động của các toán, nhóm có vũ trang, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam giảm về tần suất, nhưng vẫn còn hoạt động và có dấu hiệu chuyển hướng sang địa bàn huyện Quế Phong, Tương Dương và Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Điều này cho thấy, cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy vẫn còn nhiều gian nan.
Có thể khẳng định chuyên án 279-LL là chuyên án lớn, phức tạp và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến tình hình an ninh, chính trị tuyến biên giới và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của hai huyện Mộc Châu, Vân Hồ và vùng phụ cận. Từ những bài học kinh nghiệm trong thực hiện chuyên án 279-LL, lực lượng công an tiếp tục có những chuyên án mới, cách đánh hiệu quả để chặn đứng những toán, nhóm vũ trang vận chuyển ma túy xâm nhập vào nội địa cũng như đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy đem lại sự bình yên cho nhân dân.
HUY HÀ

5 cuộc đấu súng nảy lửa với 'tập đoàn' tội phạm ma túy

Khi gần 30 nghi can lọt vào "vùng cấm", hai chiếc đèn cao áp treo bí mật trên vách núi bỗng rọi thẳng vào chúng, pháo sáng được bắn lên, tiếng đấu súng vang động núi rừng.

Trong lịch sử phòng chống tội phạm ma túy ở Việt Nam, chuyên án 279LL đấu tranh với các nhóm buôn ma túy có vũ trang là chuyên án khốc liệt và có thời gian kéo dài kỷ lục. Từ năm 2014 đến nay, chuyên án đã trải qua 6 giai đoạn. Mỗi cuộc chạm trán đều đấu súng nảy lửa, gây nhiều thương vong và "cuộc chiến" vẫn còn đang tiếp diễn…
Đầu năm 2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Sơn La) phát hiện trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào tại huyện Vân Hồ và Mộc Châu (Sơn La) thường xuyên xuất hiện nhiều nhóm người từ Lào thâm nhập trái phép để buôn bán ma túy. Mỗi nhóm 10-40 người có tổ chức chặt chẽ, phân công việc gùi hàng, làm hoa tiêu dẫn đường... Các thành viên đều có súng AK, CKC, K54, K59, lựu đạn… sẵn sàng nổ súng vào lực lượng truy bắt.
Ban chuyên án nhận định nhóm này rất thạo địa hình, sức khỏe tốt có thể leo rừng lội suối nhiều ngày vì thế kế hoạch tấn công phải chuẩn bị cẩn thận. Khoảng một tháng trước trận đánh mở màn tại khu vực xã Chiềng Xuân (Mộc Châu, Sơn La), Ban chuyên án cho cán bộ chiến sỹ tập bắn với chủ trương nếu phải nổ súng thì tránh gây tử vong. Nhiều trinh sát được hóa trang thành công nhân nhà máy chè, nhà máy bò sữa...
5-cuoc-dau-sung-nay-lua-voi-tap-doan-toi-pham-ma-tuy
Hiện trường sau một trận đánh trong chuyên án 279LL
Khoảng 4h ngày 19/6, cuộc tấn công thứ nhất bắt đầu, hai nghi can buôn ma túy bị bắn, 48 bánh heroin cùng nhiều súng đạn bị thu giữ.
Khoảng 0h30' ngày 19/7/2014, sau tiếng bộ đàm từ các trinh sát tiền phương báo tin "chim sắp về tổ, khoảng cách là 200m", kế hoạch bao vây trong giai đoạn 2 được triển khai. Khi gần 30 nghi can lọt vào "vùng cấm", lập tức hai chiếc đèn cao áp treo bí mật trên vách núi đã rọi vào đội hình của chúng. Pháo sáng được bắn lên, tiếng loa kêu gọi hạ súng đầu hàng được phát đi.
Biết lọt vào ổ phục kích, chúng lập tức vứt balô, quay đầu bỏ chạy về phía biên giới. Tiếng súng nổ vang động cả núi rừng, Thiếu úy Lường Phát Chiêm (Phòng PC65, Công an tỉnh Sơn La) bị trúng đạn vào đầu, tử vong. Một cán bộ PC47 bị thương. Cảnh sát bắt được 5 nghi can, thu hàng trăm bánh heroin, súng đạn. 
Tháng 9/2014, trong giai đoạn 3, lực lượng chống ma túy tiếp tục tổ chức mai phục tại khu vực bản Nà Sàn, Chiềng Xuân. Cuộc đấu súng vào đêm 25/9/2014 đã khiến hơn 20 nghi can ma túy bỏ chạy. Ban chuyên án thu 4 balo đựng 60 bánh heroin, gần 16.000 viên ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng quân dụng và 54 viên đạn. Một người bị bắt tại chỗ.
5-cuoc-dau-sung-nay-lua-voi-tap-doan-toi-pham-ma-tuy-1
Vũ khí quân dụng và các bánh heroin bị thu giữ.
Đêm 8/3/2014, trinh sát lại phát hiện một tốp 8 người có vũ trang đeo balô xâm nhập nội địa, còn mang theo cả chó săn sục sạo dò đường. Khi phát hiện bị công an bao vây, chúng nổ súng tháo chạy và một tên đã bị tiêu diệt. Kết thúc cuộc đấu súng, Ban chuyên án thu 40 bánh heroin, một súng AK cùng 26 viên đạn, súng K59 cùng 21 viên đạn.
Đêm ngày 3/5/2015, tại bản Khò Hồng (Chiềng Xuân, Vân Hồ), Ban chuyên án lại siết vòng vây khi phát hiện 28 kẻ buôn ma túy đang đi vào nội địa. Một tên bị bắt chết, thu 4 súng quân dụng cùng 90 viên đạn. Tại hiện trường, nhóm này khi tháo chạy để lại 13 balo với 160 bánh heroin.
Thượng tá Ngô Văn Hải (Phó trưởng phòng 3, C47 Bộ Công an) cho biết, qua 5 lần đấu súng, Ban chuyên án đã thu hơn 400 bánh heroin, hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp, nhiều súng quân dụng... 11 nghi phạm bị bắt, trong đó có 4 tên bị thương nặng đã tử vong.
Theo thượng tá Hải, Sơn La có 250km đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh Luông Pha Băng và Hủa Phăn của Lào. Đây được xác định là điểm nóng về ma túy do nằm gần khu vực "Tam giác vàng". Giá bán một bánh heroin tại Loóng Luông khoảng 160 triệu đồng, nếu trót lọt ra khỏi Mộc Châu là 180-185 triệu đồng, đưa về Hà Nội hoặc Quảng Ninh có thể lên tới 240-275 triệu đồng.
Theo Công an nhân dân

Sau 3 năm thực hiện phương án 279 ở Lóng Luông

    Ngày 26 tháng 09 năm 2016
    Đi trên quốc lộ 6, ngắm nhìn Lóng Luông, một xã vùng II của huyện Vân Hồ, một bức tranh nông thôn mới hiện lên dưới nắng vàng của trời thu, chúng tôi cảm nhận một cuộc sống bình yên, đủ đầy của vùng đất rộng hơn 53 km² trên cao nguyên xanh; nơi cư trú của gần 6 nghìn người dân, thuộc 4 dân tộc, Mông, Kinh, Thái, Dao; trong đó, dân tộc Mông chiếm gần 84%, sống quần tụ ở 11 bản.

    Lực lượng cảnh sát cơ động diễn tập chấn áp tội phạm

    Nhưng ai ngờ, nơi đây đã từng là "điểm nóng" về ma túy, nổi tiếng cả nước. Để trả lại sự bình yên cho mảnh đất cửa ngõ cao nguyên xanh; hơn 3 năm qua, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng và Đảng ủy xã Lóng Luông thực hiện hiệu quả Phương án 279; bước đầu tạo dựng sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, mang lại bình yên cho cuộc sống của nhân dân nơi đây … 

    Vùng đất “nóng bỏng” về ma túy:

    Những năm 80 của thế kỷ XX, trên vùng đất Lóng Luông này tràn ngập màu hoa cây anh túc và số người nghiện hút thuốc phiện ở đây cũng rất lớn. Năm 1993, thực hiện Nghị quyết số 06/CP của Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy” và năm 1996, thực hiện Chỉ thị số 09- CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy", Đảng ủy, chính quyền xã Lóng Luông đã tập trung lãnh đạo nhân dân trên địa bàn phá bỏ cây anh túc chuyển sang trồng các loại cây lương thực; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân không trồng, buôn bán, tàng trữ thuốc phiện. Tuy nhiên, với địa bàn rộng, có Quốc lộ 6 chạy qua, lại giáp biên giới với nước CHDCND Lào, nên hơn 10 năm trở lại đây, việc buôn bán các chất ma túy diễn ra phức tạp và Lóng Luông trở thành "điểm nóng" về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy. Chỉ tính từ 2013 đến nay, lực lượng Công an tỉnh ta đã phối hợp với các ngành, địa phương phát hiện, bắt giữ 178 vụ, 281 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 400,86 kg herôin, 3,35 kg thuốc phiện, 292.670 viên ma túy tổng hợp, 0,97 gam ma túy đá, 22 khẩu súng quân dụng, 2 quả lựu đạn, 17 xe ô tô và các tang vật khác có liên quan.

    Điển hình, là chuyên án 279-LL, qua 6 giai đoạn đấu tranh, đã tiêu diệt và bắt giữ 14 đối tượng, thu 430 bánh hêrôin,16.089 viên ma túy tổng hợp, 9 súng AK, 6 súng cạc bin, 2 súng ngắn, 1 súng sămplếch và nhiều tang vật khác. Chuyên án 414.L do PC47 Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Vân Hồ, PC52, PC67 Công an tỉnh bắt quả tang 4 đối tượng, tang vật thu giữ 161 bánh hêrôin, 1 quả lựu đạn, 1 súng ngắn, 1 hộp đạn, 7 viên đạn, 4 xe ô tô và một số tang vật khác. Cũng tại Lóng Luông, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với tổ công tác số 5, Phương án 279 và Công an huyện Mộc Châu phá chuyên án 615.S, bắt quả tang 2 đối tượng là Trang A Sếnh (SN 1985) trú tại Lóng Luông và Giàng A Vàng( SN 1972) ở xã Đông Sang (Mộc Châu) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tang vật thu giữ 31 bánh hêrôin, 1 xe ô tô, 3 điện thoại di động và một số tang vật khác. Chuyên án 515.T do Công an huyện Mộc Châu, Vân Hồ phối hợp với Tổ công tác số 5 Phương án 279 bắt quả tang Lý A Trịa (SN1997) trú tại xã Long Hẹ (Thuận Châu) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy,  tang vật thu giữ 78.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật khác… Chính từ mua, bán, vận chuyển trái phép chất ma túy mà vùng đất Lóng Luông này đã có hàng chục đối tượng bị truy nã, hàng trăm lượt người bị tù giam và tử hình, bên cạnh đó còn có hơn 80 người nghiện ma túy... Mảnh đất vốn được thiên nhiên ưu đãi, quanh năm mát mẻ nhưng lại "nóng bỏng" về những hiểm họa từ ma túy...

    Xây dựng thế trận an ninh vững chắc

    Để trả lại sự bình yên cho gần 6 nghìn người dân ở Lóng Luông, năm 2013, Công an tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh xây dựng Phương án số 279/PA-CAT-PV11 nhằm giải quyết địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT (gọi tắt là Phương án 279) và được UBND tỉnh phê duyệt. Để triển khai có hiệu quả, Tổ công tác thuộc Phương án 279 tích cực bám, nắm địa bàn, phối hợp với Đảng ủy xã Lóng Luông  thành lập các tổ công tác của Đảng ủy, nòng cốt là 17 chi bộ trực thuộc, với 129 đảng viên là lực lượng chủ công, xuống 11/11 bản trong xã tổ chức họp, tuyên truyền cho nhân dân các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy. Đặc biệt là việc phát thư kêu gọi tự giác ra đầu thú của Ban Giám Đốc Công an tỉnh đến người thân và các đối tượng có lệnh truy nã liên quan đến ma túy; công tác vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, chú trọng việc rà soát, bổ sung và tăng cường công tác củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ xã, bản có đủ bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị để đảm nhiệm và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; cương quyết đưa ra khỏi tổ chức những cán bộ, đảng viên bị thoái hóa biến chất, nhất là cán bộ đảng viên có liên quan đến ma túy; đồng thời xây dựng điểm mô hình "Đội thanh niên xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại 3 bản: Lóng Luông, Co Chàm và Suối Bon. Rà soát, lập bản khai nhân khẩu NK,NK1 đối với người từ 14 tuổi trở lên, cấp trên 3.000 chứng minh nhân dân, tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc đối với 31 người, lập hồ sơ giáo dục tại xã 38 trường hợp, vận động 17 người nghiện ma túy đi điều trị bằng thuốc Methadone.. Do làm tốt công tác tuyên truyền, được nhân dân các dân tộc trong xã đồng tình ủng hộ nên đã vận động, truy bắt được 25 đối tượng có lệnh truy nã và 1 đối tượng truy nã có án phạt tù, tự giác ra đầu thú; nhân dân đã tự giác giao nộp 83 khẩu súng các loại, triệt phá trên 650 m2 cây thuốc phiện; triệt xóa gần 100 đường dây, điểm mua bán lẻ các chất ma túy; qua đó đã kịp thời ngăn chặn, khống chế tình trạng buôn bán các chất ma túy trên địa bàn..

    Xây dựng xã vững mạnh và bình yên.

    Đại hội Đảng bộ xã Lóng Luông nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định: Xây dựng xã ngày càng giàu, mạnh và sớm ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Trước hết, Đảng bộ tập trung công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị xã, bản; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; theo đó, đẩy mạnh phong trào” Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và xây dựng thế trận  "Lòng dân" vững chắc. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ xã, bản; chú trọng công tác tạo nguồn và bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới ở các chi bộ ít đảng viên và hoạt động yếu; tạo ra sự thống nhất, đồng thuận từ Đảng đến các tổ chức đoàn thể, hội trong quá trình tuyên truyền, giáo dục nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối,của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo Phương án 279 trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay vận chuyển, mua bán ma túy và tái trồng cây thuốc phiện, nhất là các bản trọng điểm như: Lũng Xá, Tà Dê và Co Tang; vận động các đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, hướng cho bà con vào phát triển các cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế; cấp ủy, chính quyền từ xã đến bản bám dân, cùng bà con chung tay xây dựng nông thôn mới.


    Nguyễn Tuấn

    Tổng cục Cảnh sát, Công an tỉnh Sơn La: Tổng kết Chuyên án 279-LL

    Ngày 26/10/2017, tại huyện Mộc Châu, Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị “Tổng kết Chuyên án 279-LL đấu tranh với các toán, nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có vũ trang từ biên giới vào Việt Nam qua địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
    Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng  cục Cảnh sát;  Đại tá Trần Anh Tuấn, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La;  đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng…

    Toàn cảnh hội nghị.

    Đại tá Trần Anh Tuấn báo cáo kết quả chuyên án nêu rõ: Đây là một chuyên án đặc biệt đấu tranh với các toán, nhóm đối tượng người nước ngoài mang theo vũ khí nóng, mua bán, vận chuyển ma tuý với số lượng lớn, trong điều kiện rừng núi, biên giới hiểm trở. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sơn La; sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ của các Cục nghiệp vụ, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, chuyên án đã hoàn thành đạt hiệu quả cao.
    Trong quá trình đấu tranh, chuyên án đã huy động gần 800 lượt cán bộ, chiến sỹ, điều đó thể hiện tính chất đặc biệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý của lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh Sơn La nói riêng. Các lực lượng đã tiêu diệt, bắt giữ 25 đối tượng, thu 498 bánh heroin (trọng lượng 170,1kg); 35.059 viên ma túy tổng hợp; 21 khẩu súng các loại, 333 viên đạn cùng nhiều tang vật khác. Thành công của chuyên án đã ngăn chặn và làm giảm cơ bản hoạt động của các toán, nhóm có vũ trang vận chuyển trái phép chất ma túy vào các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, góp phần làm giảm hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc và các tỉnh lân cận, góp phần ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

    Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng  cục Cảnh cùng các đại biểu
    thăm quan điểm trưng bày hiện vật của Ban chuyên án.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đấu tranh chuyên án. Từ đó rút ra những cách làm sáng tạo, hiệu quả và bài học kinh nghiệm trong thực tiễn về bản lĩnh, tinh thần chiến đấu quả cảm không ngại hy sinh, gian khổ của cán bộ chiến sỹ trực tiếp tham gia Chuyên án, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.


    Các đại biểu tham dự hội nghị.

    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cầm Ngọc Minh và Trung tướng Trần Văn Vệ ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công của các lực lượng trong tổ chức triển khai thực hiện, đấu tranh Chuyên án; chia sẻ những khó khăn, hy sinh của cán bộ, chiến sỹ trong thời gian qua. Trung tướng đề nghị, Công an tỉnh Sơn La, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, có biện pháp đấu tranh phù hợp; rút kinh nghiệm từ các giai đoạn của chuyên án để tổ chức đấu tranh hiệu quả, an toàn với loại tội phạm này. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, các đơn vị nghiệp vụ với lực lượng chức năng của tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng (Lào) phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma tuý…




     
    Đồng chí Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát;
    đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La
    tặng hoa và giấy khen chúc mừng Ban chuyên án và Tổ công tác đặc biệt.

    Được sự uỷ quyền của Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an,  Trung tướng Trần Văn Vệ đã chuyển lời chúc mừng, ghi nhận thành tích của đồng chí Bộ trưởng tới các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án 279-LL. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 9 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 12 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 21 cá nhân.
    Trang Lâm

      


    Nhận xét

    Bài đăng phổ biến từ blog này

    NHÂN TÍNH 37

    BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

    ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32