Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 777
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tin tức Đông Tây - 27/8/2017
Tổng hợp tin nóng ngày 27-8-2017
Thời Sự Biển Đông Sáng 28-8-2017
tin quân sự
Tin nóng sáng 28/8 - Bất ngờ hàng triệu tàu cá TQ ùn ùn kéo vào cửa Biển VN
Nếu Hữu Thắng không sai, tại sao lại sa thải Miura?
Ngô Trà |
73
VFF đã chính thức chấp nhận đơn xin từ chức của HLV Hữu Thắng, để
lại khá nhiều tiếc nuối. Liệu có phải Hữu Thắng giỏi nhưng lại không may
mắn như không ít lời nhận định?
1. Ngay
sau khi HLV Miura bị sa thải, người viết vẫn nhớ như in một câu hỏi được
một nhà chuyên môn đặt ra: "Thành tích tại VCK U23 châu Á của HLV Miura
không bị đánh giá là thất bại, ông Miura cũng được chính VFF đánh giá
là có thành tích trong khoảng gần 2 năm nắm các đội tuyển: HCĐ AFF Cup
2014, HCĐ SEA Games 2015, lọt vào vòng knock-out ASIAD 2014.
Một
HLV vừa có thành tích cụ thể trong suốt quá trình làm việc với VFF,
chưa làm hỏng bất cứ chỉ tiêu nào mà cấp trên giao cho, lại đang có
thành tích lịch sử (vào đến VCK U23 châu Á) mà vẫn mất việc đột ngột.
Chuyện gì đang xảy ra thế?"
Nếu so sánh với Miura về mặt thành tích, Hữu Thắng
gần như chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Nên nhớ HLV người Nhật tiếp
quản cương vị của mình ở thời điểm bóng đá Việt Nam đang khủng hoảng
trầm trọng, với kỳ SEA Games 2013 có thành tích tương đồng với những gì
Hữu Thắng làm được với U22 Việt Nam ở kỳ SEA Games lần này.
HLV Miura rời Việt Nam với nỗi buồn vô hạn.
Đau
đớn hơn nữa, Miura bị sa thải khi hợp đồng chỉ còn 2 tháng nữa là kết
thúc. Về lý, VFF đã không đúng trong cách đối xử với HLV người Nhật, về
tình, VFF càng nhẫn tâm hơn với người đã cống hiến không ít cho bóng đá
Việt Nam.
Theo những người hiểu chuyện, sở dĩ HLV Miura
bị đối xử phũ phàng như thế, là bởi một vài thành viên chủ chốt của VFF
góp phần định hướng sai dư luận, phê phán quá mức đội tuyển của HLV
Miura trong khi thiếu các luận cứ khoa học, dựa trên những thông số cụ
thể.
Ở thời điểm ấy, HLV Miura hoàn toàn cô đơn giữa
làn sóng chỉ trích. Hầu như không có ai thực sự có trách nhiệm ở VFF đủ
dũng khí để bảo vệ ông (hoặc người bảo vệ HLV Miura không phải là nhân
vật có tiếng nói quyết định tại VFF, như một số ít ủy viên BCH trong
cuộc hóp sáng 28/1/2016). Ông Miura bị sa thải với 11/16 phiếu đồng
thuận với quyết định ấy.
Bầu Đức là người đòi sa thải HLV Miura quyết liệt nhất.
Và
tiếng nói mạnh mẽ nhất trong việc sa thải HLV Miura, không ai khác
chính là bầu Đức. Nên nhớ, HLV người Nhật đánh giá rất cao và luôn theo
sát bước chân của Công Phượng, và cũng là người đưa Văn Toàn từ vị trí
đá cắm về vai trò tiền vệ cánh phải - vị trí làm nên tên tuổi của cầu
thủ HAGL này.
2. Thành tích duy nhất mà Hữu
Thắng hơn Miura là... các trận giao hữu. Dưới thời Hữu Thắng, hầu như
tất cả các trận giao hữu, nhất là trước các giải đấu quan trọng đều là
trước các đối thủ yếu. Rất có thể, việc "lấy tinh thần" từ những trận
giao hữu là sự tính toán khiến người hâm mộ bớt đi việc so sánh đội
tuyển dưới tay Hữu Thắng với chính... HLV Miura.
Video tạm dừng
U22 Việt Nam 1-0 Các ngôi sao K-League
Nhưng
trước khi bước vào 2 trận đấu quyết định với U22 Indonesia và Thái Lan,
lại là 6 trận đấu "dễ như ăn kẹo", bắt đầu bằng trận gặp Các ngôi sao
K-League "vừa đá vừa buông" tại Mỹ Đình, và nối tiếp bằng 5 trận đấu mà
các cầu thủ U22 Việt Nam đủ khả năng "nện" đến chục bàn nếu thi đấu hết
sức mình. Đấy có phải là sự chuẩn bị "có tâm" và có chuyên môn?
Nên
nhớ, U22 Việt Nam bất lực trong việc ghi bàn ở cả hai trận đấu quan
trọng ấy, dù thi đấu hơn người trước U22 Indonesia ở 1/3 trận đấu, và bị
U22 Thái Lan đập tan nát đến 3 bàn không gỡ.
Người ta
đánh giá cao HLV Hữu Thắng ở "cái uy làm tướng", khả năng truyền lửa cho
các học trò. Nhưng nhớ lại đi, ở những thời khắc quyết định, trong
những trận đấu quyết định, các cầu thủ của HLV xứ Nghệ này luôn biết
cách "đá như bán" để khiến người hâm mộ phải phát điên lên với những sai
lầm cực kỳ ấu trĩ và không thể giải thích nổi.
Video tạm dừng
Bảng B SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan
Ai
giải thích nổi chiếc thẻ đỏ của Nguyên Mạnh ở AFF Cup 2016, hai bàn
thua đầu tiên trong trận gặp U22 Thái Lan của Phí Minh Long, quả sút
penalty "bắn chim" của Công Phượng, thái độ hậm hực với người hâm mộ của
Xuân Trường?
Thế thì "có uy" với "truyền lửa" kiểu gì, vì mục đích gì và động cơ là gì?
3.
Lý do của chuyên gia Lê Thụy Hải để giữ HLV Hữu Thắng lại là lối đá mà
HLV này chọn phù hợp với cầu thủ Việt Nam. Thế Miura thì không?
Ngày
20/2/2016, Fikri Jermadi - cây bút thể thao khá nổi tiếng châu Á có một
bài viết về HLV Miura với tựa đề "Hoàng hôn cho đội tuyển Việt Nam "lụa
và thép" của Toshiya Miura".
Nếu
như "thép" chính là sự vững vàng, lối chơi không ngại va chạm và giàu
sức chiến đấu được HLV Miura tạo dựng được cho các đội tuyển Việt Nam mà
mình cầm quân, thì "lụa" chính là sự khéo léo, kỹ thuật, khả năng phối
hợp nhỏ - đặc trưng của các cầu thủ HAGL trong đội tuyển Việt Nam.
Theo
Fikri Jermadi, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura đã kết hợp khá
tốt hai yếu tố này, để làm nên sức mạnh tổng thể và dần định hình lối
chơi biến hóa khi gặp các đối thủ khác nhau.
Bên cạnh
đó, cây bút này cũng nhận xét: "HLV người Nhật Toshiya Miura đã làm rất
tốt việc hòa nhập các cầu thủ trẻ với đội tuyển và nâng cao nhịp độ thi
đấu - điều mà ít đội làm được".
Không
phải Miura không ưu tiên cho lối chơi bóng ngắn, kỹ thuật, đập nhả vốn
là đặc sản của "quân bầu Đức", mà ở một tầm nhìn xa hơn "cái ao làng"
Đông Nam Á, nhà cầm quân người Nhật chuẩn bị cho Việt Nam một thể lực
tốt hơn, một lối chơi chắc chắn hơn để có thể đối đầu với các đội bóng
mạnh tầm châu lục.
"Binh hùng tướng mạnh" Việt Nam cúi đầu rời SEA Games 29.
Rất
rõ ràng, lối chơi mà HLV Hữu Thắng chọn, bầu Đức vỗ tay khen hay chỉ có
thể phát huy được trước những đối thủ "làng nhàng", và khi gặp
Indonesia hay Thái Lan, dù họ không quá mạnh, thì sự bất cập đã được thể
hiện quá rõ ràng.
Người Việt Nam đã "tống cổ" Miura về
Nhật, để rồi dựng lên một Hữu Thắng trắng tay ở thời điểm đang sở hữu
một thế hệ cầu thủ rất mạnh và đầy tiềm năng phát triển, không hề thua
kém các đối thủ trong khu vực.
Hình ảnh "soái ca" này của Hữu Thắng, chắc hẳn Miura không bao giờ có được.
Chúng
ta tiếc gì ở Hữu Thắng? Một khuôn mặt đầy chất nam tính, chứ không "yếu
đuối" như Miura, một tính cách mạnh mẽ theo kiểu giang hồ, một đôi mắt
biết nói và những lời xuôi tai khi luôn khẳng định "đứng mũi chịu sào"
thay cho các học trò đầy nghĩa khí?
Thay vì như thế,
sao không giở "Thủy Hử" ra mà đọc, có phải hơn không? Và trước khi khóc,
hay chí ít là giang rộng vòng tay ra với Hữu Thắng, hãy nhớ rằng chúng
ta còn đang nợ HLV Miura một lời xin lỗi!
Bởi nếu đặt lên
bàn cân với Hữu Thắng, những gì HLV người Nhật làm được cho bóng đá
Việt Nam là cả một trời khác biệt, không chỉ ở thành tích, mà còn là cái
tâm sáng với nền bóng đá vốn vẫn còn nhiều góc khuất này. Nếu tiếc
nuối, khóc than cho một Hữu Thắng, thì cái "án trảm" dành cho Miura là
một bước lùi không nhỏ.
Ngành ngành “sản xuất” BOT
Dự án BOT tuyến tránh Cai Lậy được đề xuất bởi tỉnh Tiền Giang năm
2013, nhưng do không có vốn ngân sách nên địa phương và Bộ Giao thông
vận tải (GTVT) thống nhất chọn đầu tư theo hình thức đối tác công-tư
(PPP), hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).
Tiếp đó, địa phương đề nghị Bộ GTVT làm văn bản gửi Thủ tướng xin chủ
trương đầu tư. Khi dự án được duyệt, Bộ GTVT tiền hành lựa chọn nhà đầu
tư. Việc đấu thầu dự án được đăng báo công khai 45 ngày.
Trên cơ sở đề xuất của tư vấn, nhà đầu tư sẽ lập dự án. Khi được Bộ
GTVT chấp thuận, nhà đầu tư trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) xin
cấp Giấy phép đầu tư, thẩm định dự án.
Sau khi có Giấy phép đầu tư, Bộ GTVT ký hợp đồng chính thức với nhà
đầu tư. Việc đặt trạm thu phí và mức phí do Bộ Tài chính quyết định trên
cơ sở phương án tài chính, thời gian thu phí sẽ tiếp tục điều chỉnh
theo lưu lượng xe thực tế.
BOT Cai Lậy là một trong rất
nhiều dự án BOT "làm khó người dân", nhưng trách nhiệm của các chủ thể
tạo ra "sản phẩm" BOT lại chưa rõ ràng cũng chính bởi lỗ hổng chính sách
BOT Cai Lậy ra đời theo đề nghị “tha thiết” của tỉnh Tiền Giang với
kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề cấp bách và là cái “cớ” để ghi tên thị
trấn Cai Lậy lên thành thị xã Cai Lậy. Tuy nhiên, dự án vừa đưa vào
khai thác đã “vỡ trận” do bị phản ứng dữ dội.
Người dân địa phương cho biết họ không được lấy ý kiến. Chắc hẳn
chính quyền các cấp tỉnh Tiền Giang đã “tự quyết” về dự án mà không công
bố thông tin công khai, minh bạch tới người dân, chưa tổ chức lấy ý
kiến rộng rãi của người dân cũng như các tổ chức xã hội...
“Lỗi” của BOT Cai Lậy là không để người dân được lựa chọn đường đi,
vị trí đặt trạm bất hợp lí, mức phí cao dồn lên chủ phương tiện.
Trong khi đó, chính sách thu phí lượt không mang lại công bằng cho
người dân. Rõ ràng, lỗ hổng chính sách đã gây tác động tiêu cực lên
người dân. Làm ra một dự án BOT không được người dân đồng thuận, ở đây
trách nhiệm trước tiên thuộc về tỉnh Tiền Giang và Bộ GTVT.
Mới đây, trước Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa
đã đứng lên nhận lỗi trong vụ BOT Cai Lậy. Nhưng, vấn đề không chỉ là
riêng Cai Lậy mà rất nhiều dự án BOT đang áp chung lỗi “làm khó người
dân”, và đến giờ vẫn chưa có người đứng ra nhận lỗi. “Bắt bệnh” quy trình
Phải nói sòng phẳng rằng, nếu chỉ có chính quyền địa phương và Bộ
GTVT thì sẽ không thể làm nên “thành công” của dự án BOT Cai Lậy. Bởi,
dự án chỉ được phép triển khai nếu được Bộ KH&ĐT đồng ý. Bởi phương
án phí chỉ có hiệu lực nếu được Bộ Tài chính thông qua. Bộ KH&ĐT có vai trò đặc biệt quan trọng đối với dự án BOT.
Bộ này được coi như một trọng tài, là người “cầm cân nẩy mực” để thẩm
định dự án, từ đó quyết định thông qua hay không thông qua dự án, quyết
định cấp phép hoặc trả lại hồ sơ.
Hành trình tạo nên BOT Cai Lậy "tai tiếng"
có sự chung tay của chính quyền tỉnh Tiền Giang và nhiều Bộ ngành (Đồ
họa: Phạm Vũ Toản)
Các dự án BOT được Bộ KH&ĐT “soi chiếu” theo Thông tư số
02/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê
duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình
thức PPP.
Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát, theo
dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu. Thông tư số 15/2016/TT-BKH hướng dẫn
lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Bộ Tài chính - người giữ “rổ tiền” chính sách,
vai trò của Bộ Tài chính trong dự án BOT cũng quan trọng không kém Bộ
KH&ĐT. Từ khâu lựa chọn nhà thầu đến khi dự án thi công và đưa khai
thác, tất cả các vấn đề tài chính đều bắt buộc phải thực hiện theo những
quy định chặt chẽ.
Cụ thể, việc quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức
PPP và chi phí lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo Thông tư số
166/2011/TT-BTC, Thông tư 55/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Vị trí trạm thu phí, mức phí, thời gian thu phí hoàn vốn cho dự án
BOT được thực hiện theo Thông tư số 90/2004/TT-BTC, Thông tư
159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, quy định về chế độ thu, nộp, quản lý
và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ. Suất đầu tư dự án BOT được Bộ Xây dựng "duyệt” theo
quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD. Theo đó, tổng mức đầu tư được
phép đưa ra chỉ để làm cơ sở xác định sơ bộ thời gian hoàn vốn, làm cơ
sở đàm phán hợp đồng tín dụng và hợp đồng dự án.
Công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán dự án BOT Cai Lậy
được thực hiện theo Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây
dựng.
Theo đó, cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm tra hồ sơ
thiết kế trước khi doanh nghiệp dự án thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết
kế. Trong quá trình thẩm tra thiết kế, cơ quan chuyên môn về xây dựng
kiểm tra việc áp dụng đơn giá, định mức của dự toán, đánh giá giải pháp
thiết kế về tiết kiệm chi phí xây dựng. “Cha” chung không ai khóc?
Trong vụ BOT Cai Lậy “vỡ trận”, những “chủ thể” góp phần tạo nên dự
án BOT "tai tiếng" này dường như đều đang im lặng, đá trách nhiệm.
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông: Bộ
KHĐT là cơ quan đưa ra chính sách về PPP, nhưng các doanh nghiệp có cách
chạy dự án để bỏ đấu thầu (ảnh: Hồng Minh).
Ngày 23/8, tại cuộc Tọa đàm “Giảm gánh nặng chi phí, thúc đẩy doanh
nghiệp tư nhân phát triển”, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông cho
rằng: "Bộ KH&ĐT là cơ quan đưa ra chính sách về PPP, nhưng các doanh
nghiệp có cách lobby (chạy dự án) để bỏ đấu thầu. Bộ chuyên ngành (tức
Bộ GTVT) bảo đấu thầu mất thời gian, cứ chỉ ông này chỉ ông kia là xong
là có đường".
“Là tài sản, là chi phí không thể tù mù được. Doanh nghiệp BOT hiện
nay muốn được thu nhiều tiền hơn họ hạ lưu lượng xuống, thế là họ đưa
các cách tù mù về đếm xe” - Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông nói.
Tới đây, xin được trích dẫn câu hỏi của một bạn đọc gửi về Dân trí,
“nhờ” chuyển lời tới những nơi “cầm bị, đếm tiền” là Bộ KH&ĐT, Bộ
Tài chính trả lời giúp: Tại sao phát hiện tù mù, rủi ro mà vẫn thông qua
và cấp phép cho triển khai dự án BOT?
Châu Như Quỳnh
Thủ tướng Hun Sen bác tin bà Yingluck trốn qua Campuchia
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen (Ảnh: AFP)
Báo Pakistan Today dẫn thông tin trên tài khoản Facbook cá
nhân của Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith nói rằng Thủ
tướng Hun Sen khẳng định: “Bà Yingluck không dùng Campuchia để bỏ trốn”.
Khẳng định này của Thủ tướng Hun Sen được đưa ra trong một cuộc họp
kín với hơn 400 công nhân ngành may mặc tại Phnom Penh, Bộ trưởng
Kanharith cho biết, song không đưa thêm bất cứ chi tiết nào.
Khẳng định được đưa ra sau khi truyền thông Thái Lan dẫn nguồn thạo
tin nói rằng, bà Yingluck có thể đã bỏ trốn khỏi Thái Lan qua Campuchia,
tới Singapore và sau đó bay sang Dubai để tránh phiên tòa luận tội sáng
25/8.
Nguồn tin từ đảng Pheu Thai nói rằng, bà Yingluck đã rời Thái Lan từ vài ngày trước phiên tòa và hiện đang “an toàn” ở Dubai.
Bà Yingluck, 50 tuổi, nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan, bị phế
truất sau một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014. Bà bị cáo buộc sơ
suất trong chính sách trợ giá gạo gây ra thất thoát hàng tỷ USD cho
chính phủ. Nếu bị tuyên có tội, bà sẽ phải đối diện với án 10 năm tù và
bị cấm tham gia chính trị trọn đời theo hiến pháp mới do quân đội soạn
thảo.
Tuy nhiên, bà đã vắng mặt tại phiên tòa luận tội dự kiến diễn ra sáng
25/8. Bà Yingluck được cho là đã chạy sang Dubai, nơi người anh trai
đang sống lưu vong.
Chính quyền Thái Lan đã mở một cuộc truy lùng đối với bà Yingluck
đồng thời siết chặt an ninh tại các cửa khẩu biên giới. Tòa án tối cao
Thái Lan cũng phát lệnh bắt giữ đối với bà Yingluck, đồng thời hoãn
phiên luận tội sang ngày 27/9.
Minh Phương
Theo Pakistan Today
Thanh niên bịt kín mặt vào tiệm thuốc tây đâm chết cô gái
Tối 27.8, Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến 2 người thương vong.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h40 cùng ngày, trời mưa to, thanh
niên đi xe máy hiệu Dream đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang vào tiệm
thuốc tây trên đường 767 (khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu).
Lúc này bên trong tiệm có cô gái 26 tuổi đứng bán thuốc. Trong lúc nói
chuyện, thanh niên dùng hung khí đâm gục nạn nhân.
Nghe tiếng hô hoán, người đàn ông ở phía sau nhà chạy ra kiểm tra cũng bị đối tượng đâm nhưng may mắn bị thương nhẹ.
Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng phóng xe tẩu thoát. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh trong tiệm thuốc ghi lại.
Hai nạn nhân sau đó được người dân chuyển đi cấp cứu, tuy nhiên do bị thương quá nặng nên cô gái đã không qua khỏi.
Đại diện UBND thị trấn Vĩnh An cho biết hiện trường đang được công an
phong tỏa, điều tra. Qua hình ảnh camera, đối tượng khoảng 25 tuổi.
Thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa lớn và đường vắng người.
Chỉ ghi được 70 điểm trong phần thi Khởi động, thành tích thấp nhất trong ba cuộc thi trước nhưng Phan Đăng Nhật Minh đã có một phần Vượt chướng ngại vật thành công và nhất là phần Về đích không thể ấn tượng hơn.
Chiến thắng thuyết phục
Ngay từ trước khi cuộc thi chung kết bắt
đầu, cái tên sáng giá nhất sở hữu chiếc vòng nguyệt quế dành cho người
chiến thắng chính là Phan Đăng Nhật Minh. Tuy nhiên, cùng với các thí
sinh còn lại, Nhật Minh bước vào phần thi với tâm lý khá căng thẳng. Hơn
nữa, những thí sinh ở vòng chung kết cũng đều là những “nhà leo núi”
đáng gờm.
Có thời điểm Nhật Minh là một trong
những người xếp ở tốp cuối của “đoàn leo núi”. Cơ hội với Nhật Minh chỉ
thật sự rõ ràng ngay sau khi cậu giải thành công ô từ khóa của phần thi Vượt chướng ngại vật (APEC)
chỉ sau hai hàng ngang gợi ý. Không khó để có thể thấy đây là một lựa
chọn đầy khó khăn với chàng trai này. Tiếng thở gấp, nét mặt căng thẳng
của Nhật Minh cho thấy điều đó. Nhưng sự lựa chọn đó đã đem về cho Nhật
Minh 60 điểm quý giá và hơn thế nữa, giúp cậu học sinh đến từ Quảng Trị
có tâm lý thoải mái hơn để bứt tốc về sau.
Đến phần thi Tăng tốc, Nhật Minh
đã trả lời đúng 2/4 câu hỏi và ghi thêm 70 điểm. Kết thúc vòng thi thứ
ba, chàng trai này tạm giữ vững vị trí dẫn đầu. Đem theo 210 điểm để Về
đích, “cậu bé Google” tiếp tục bổ sung vào kho điểm của mình 60 điểm quý
giá để vươn lên dẫn đầu. Tuy nhiên, chiến thắng chỉ thật sự chắc chắn
khi cậu ghi thêm 30 điểm từ bảng điểm của các nhà leo núi khác khi trả
lời đúng các câu hỏi.
Với 300 điểm, Phan Đăng Nhật Minh chính thức trở thành tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2017. Bỏ xa kết quả chung cuộc của ba thí sinh còn lại là Huy Hoàng - 240 điểm, Việt Hoàng - 235 điểm và Quốc Long - 80 điểm.
Chiến thắng ấn tượng không ngoài dự đoán của Phan Đăng Nhật Minh. Ảnh: VT
Tiểu thương tại chợ Hải Lăng đeo băng rôn cổ vũ cho Nhật Minh. Ảnh: NGUYỄN DO
Việc đầu tiên: Khao thật to
Chia sẻ ngay sau khi đăng quang, Nhật
Minh bày tỏ: “Cuộc thi lần này gây cho em áp lực khá lớn vì nếu không
thành công thì sẽ không chỉ bản thân em mà còn khiến nhiều người khác
cảm thấy thất vọng. Vậy nên em luôn cố gắng để tâm lý mình thoải mái
nhất có thể, làm thế nào để mình bình tĩnh đối mặt được với tất cả thử
thách trong cuộc thi. Chiến thắng lần này cũng sẽ là dấu mốc quan trọng
trong hành trình học tập và tìm kiếm tri thức của em”.
Quán quân Olympia 2017 cũng dành
lời khen cho những người cùng leo núi. “Em muốn gửi lời đến các bạn
rằng: Các bạn đừng buồn, chúng ta đến đây không phải để thi đấu mà để
tìm hiểu và học hỏi. Chúng ta là một gia đình” - chàng trai đến từ Quảng
Trị chia sẻ. Ngoài ra, Nhật Minh cũng cho biết mình cảm thấy khá tiếc
cho bạn Quốc Long vì tin nếu Quốc Long thể hiện hết mình thì sẽ đạt được
kết quả cao hơn.
Đề cập đến dự định tương lai, Nhật Minh
cho hay vẫn chưa có ý định cụ thể. “Việc đầu tiên khi trở về là em nhất
định sẽ mời mọi người ăn khao thật vui vẻ, kết quả này sẽ không thể đạt
được nếu không có sự cổ vũ của mọi người”. Trước câu hỏi: “Rất nhiều
quán quân của Olympia đi du học và không trở về. Em thì sao?”, Nhật Minh đáp rằng: “Điều này có lẽ nên để tương lai trả lời ạ!”.
Quê nhà dành trọn tình yêu cho Nhật Minh
Sáng 27-8, biết chương trình chung kết
diễn ra, nhiều người dân địa phương đã bỏ việc, đến điểm cầu Trường THPT
Hải Lăng để cùng hòa vào dòng người náo nhiệt cổ vũ cho Nhật Minh, bất
chấp thời tiết tại Quảng Trị có mưa lớn.
Không chỉ không khí vui tươi, náo nhiệt
tại điểm trường mà tại chợ thị trấn Hải Lăng, rất đông tiểu thương nghỉ
bán, sẵn sàng bỏ tiền để thuê một chiếc tivi màn hình rộng và băng rôn
để xem, cổ vũ cho Nhật Minh. Tại đây không khí diễn ra rất vui tươi và
náo nhiệt. Mỗi khi thí sinh này giành được điểm số, các tiểu thương lại
nhảy lên vì vui sướng.
Với trận thắng chung cuộc này, Nhật Minh đã mang được
vòng nguyệt quế thứ hai về với tỉnh Quảng Trị. Thí sinh đầu tiên làm
được điều này là em Văn Viết Đức (Trường THPT thị xã Quảng Trị), nhà vô
địch Olympia năm thứ 15.
Qua đó cũng giúp tỉnh này trở thành tỉnh có số thí sinh vô địch Olympia nhiều nhất cả nước cùng với tỉnh Thừa Thiên-Huế và Vĩnh Long.
Chị Nguyễn Thị Liên, một tiểu thương bán
ở chợ thị trấn Hải Lăng, cho hay: Sáng nay nhiều tiểu thương không bán
được hàng vì nhiều người bận theo dõi chung kết Olympia. “Tuy
không bán được hàng như mọi hôm nhưng chị em chúng tôi vẫn rất thỏa mãn
vì Nhật Minh đã vô địch. Còn việc buôn bán, không bán được hôm nay thì
hôm khác bán” - chị Liên vui vẻ nói.
Thầy giáo Nguyễn Khoa Xưng, Hiệu trưởng
Trường THPT Hải Lăng, xúc động nói: “Chúng tôi rất vui mừng và hạnh phúc
vì thành tích của Minh. Phần thưởng mà nhà trường dành cho Minh chính
là tình yêu thương của thầy cô và bạn bè trong trường”.
Không giấu nổi cảm xúc, ông Phan Lăng,
ông nội của Nhật Minh, mặc dù đã ở tuổi 74 nhưng vẫn mang áo mưa đến cổ
vũ cháu mình và nhảy lên vì vui sướng khi biết cháu mình giành chiến
thắng. Ông Lăng cho biết Minh đã mang vinh quang về cho dòng họ, cho
tỉnh nhà. Cả gia đình đều rất tự hào về em. “Minh là một đứa cháu ngoan
và rất thông minh. Trí thông minh của cháu đã được gia đình phát hiện từ
lúc cháu nó hai tuổi” - ông Lăng nói.
“Cậu bé Google”, “cậu bé mặt trời” hay “thánh Minh”
Năm lớp 8, Nhật Minh trở thành quán quân Chinh phục
2014 - cuộc thi trên truyền hình dành cho học sinh THCS. Từ đó Nhật
Minh lại gắn với những biệt danh như “cậu bé Google”, “cậu bé mặt trời”
hay “thánh Minh”. Lần đầu tiên Nhật Minh phá kỷ lục là ở cuộc thi tuần
tháng 3 quý I, đạt 400 điểm, số điểm kỷ lục của chương trình Đường lên đỉnh Olympia
2017 đến thời điểm này và giành vòng nguyệt quế. Tiếp đó, trong cuộc
thi tháng 3 quý I, Nhật Minh tiếp tục phá kỷ lục của chính mình khi
giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý với 460 điểm - đây cũng là số điểm kỷ
lục suốt 17 năm chương trình Đường lên đỉnh Olympia diễn ra, trở thành thí sinh duy nhất nắm cả hai mức điểm cao nhất và cao thứ hai trong lịch sử cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.
TTO - Tal Afar, thành phố được
ví như thành trì đông bắc của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự
xưng, đã được các lực lượng Iraq giải phóng hoàn toàn chỉ sau 8 ngày
vây hãm.
Một thành viên thuộc các lực lượng Iraq tham gia giải phóng Tal Afar - Ảnh: REUTERS
Thông báo ngày 27-8 của quân đội Iraq khẳng
định toàn bộ 29 khu vực của Tal Afar đã được giải phóng. Tuy nhiên, giao
tranh vẫn xảy ra tại al-'Ayadiya, một khu vực nhỏ cách trung tâm Tal
Afar khoảng 11km.
Các tay súng IS sau khi bị đánh bật khỏi thành phố đã co cụm về đây
và cố thủ. Nói với Reuters, người phát ngôn quân đội Iraq, Chuẩn
tướng Yahya Rasool tiết lộ sẽ tuyên bố chiến thắng sau khi tiêu diệt
xong tàn dư của IS ở al-'Ayadiya.
Tal Afar là thành phố mới nhất được các lực lượng Iraq giải phóng
dưới sự hỗ trợ của Mỹ. Chiến dịch giải phóng Tal Afar được phát động
ngày 20-8 và chỉ mất 8 ngày toàn bộ thành phố đã được giải phóng.
Theo ước tính của các sĩ quan quân đội Mỹ và Iraq, trước khi chiến
dịch diễn ra, có khoảng hon 2.000 tay súng IS tại Tal Afar. Việc tổ chức
này để mất Mosul, thành trì quan trọng bậc nhất và có ý nghĩa về mặt
tinh thần khiến các phần tử IS ở những nơi khác hoang mang.
Người dân Tal Afar khi
lánh nạn kể bọn IS bên trong thành phố nhìn rất mệt mỏi và suy sụp tinh
thần. Hàng chục nghìn dân thường được tin là đã lánh nạn trước khi diễn
ra chiến dịch giải phóng Tal Afar.
Tal Afar rơi vào vòng xoáy bạo lực giữa các lực lượng theo Hồi giáo
dòng Sunni và Shiite kể từ sau khi Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003. Nhiều
chỉ huy cấp cao của khủng bố IS xuất thân từ vùng đất này.
Ngoài Tal Afar, IS hiện vẫn nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố
Hawija ở tỉnh Kirkuk, cách thủ đô Baghdad 300 km về phía Bắc. IS cũng
hiện diện ở tỉnh miền Tây Anbar, đặc biệt là tại khu vực biên giới
Al-Qaim giáp với Syria.
BẢO DUY
Hàng loạt sai phạm ở 'lò sản xuất tiến sĩ'
Học viện Khoa học Xã hội phân công giáo
sư hướng dẫn cùng lúc 44 học viên; tiến sĩ kinh tế chỉ dẫn nghiên cứu
sinh quản lý giáo dục.
Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có kết luận thanh tra việc xác
định chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh, cấp phát văn bằng, chứng chỉ trình độ
thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện Khoa học Xã hội, thuộc Viện Hàn lâm Khoa
học Xã hội Việt Nam. Học viện này từng gây xôn xao khi "sản xuất được
350 tiến sĩ" mỗi năm.
Theo số liệu tự kê khai, năm 2017 đội ngũ giảng viên cơ hữu của Học
viện Khoa học Xã hội gồm 21 giáo sư, 184 phó giáo sư và 249 tiến sĩ. Song
qua kiểm tra cho thấy, số giảng viên cơ hữu kê khai bao gồm cả cán bộ
nghiên cứu của các viện, đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt
Nam. Số giảng viên của Học viện Khoa học Xã hội đến tháng 1/2017 chỉ là 7 phó giáo sư và 17 tiến sĩ.
Bộ Giáo dục quy định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017 của
Học viện Khoa học Xã hội là 86, không còn chỉ tiêu trình độ tiến sĩ của
tất cả khối ngành. Tuy nhiên, Học viện đăng ký chỉ tiêu trình độ tiến sĩ
là 450, thạc sĩ là 1.740.
"Việc tự xác định đội ngũ giảng viên cơ hữu của Học viện gồm cán bộ
nghiên cứu của các Viện, đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt
Nam là chưa phù hợp quy định của Thông tư 32", kết luận nêu rõ.
Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội trao đổi tại họp báo năm 2016. Ảnh: Lan Hạ
Cùng một thời điểm hướng dẫn 44 học viên
Quá trình kiểm tra, thanh tra Bộ Giáo dục phát hiện Hội đồng đánh giá
luận văn không đúng chuyên ngành với học viên. Cụ thể, khi kiểm tra xác
suất hai hồ sơ thành lập hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp trình độ
thạc sĩ năm 2016 ngành Quản lý giáo dục cho thấy PGS Trần Minh Tuấn
(ngành Kinh tế học), GS Vũ Văn Dũng (ngành Tâm lý học), PGS Nguyễn Thị
Mai Lan (chuyên ngành Tâm lý học), PGS Trần Thị Minh Hằng (ngành Tâm lý
học) không đủ điều kiện tham gia hội đồng vì không cùng ngành, chuyên
ngành với học viên.
Nhiều trường hợp được phân công hướng dẫn không đúng chuyên ngành,
chẳng hạn có người là tiến sĩ ngành Kinh tế nhưng được phân công hướng
dẫn nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục, hay tiến sĩ ngành
Nhân học được phân công hướng dẫn bảy nghiên cứu sinh ngành Dân tộc học.
Khi kiểm tra danh sách phân công hướng dẫn thạc sĩ ngành Luật, Chính
sách công đợt 1 năm 2015 và ngành Công tác xã hội năm 2015, Thanh tra Bộ
phát hiện nhiều người được phân công hướng dẫn số lượng học viên tại
cùng thời điểm vượt quá số lượng quy định.
Tại một thời điểm có người được giao hướng dẫn 44 học viên gồm 29
học viên ngành Luật, 10 người ngành Chính sách công, 5 người ngành Công
tác xã hội. Có người được giao hướng dẫn 18, 11, 10 hoặc 9 người.
Việc phân công hướng dẫn nghiên cứu sinh cũng tương
tự. Tại một thời điểm có giáo sư hướng dẫn 12 nghiên cứu sinh, phó giáo
sư hướng dẫn 9 nghiên cứu sinh, tiến sĩ hướng dẫn 7 nghiên cứu sinh.
Trong khi đó, theo quy chế, giáo sư được hướng dẫn tối đa 7 học
viên cao học; còn ở bậc tiến sĩ, giáo sư hướng dẫn cùng lúc không quá 5
nghiên cứu sinh.
Đào tạo tiến sĩ không đảm bảo kiến thức
Kết luận thanh tra Bộ Giáo dục cho thấy công tác tuyển sinh, đào
tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học Xã hội có nhiều sai phạm, như
chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ không đảm bảo khối lượng kiến
thức tối thiểu.
Cụ thể, với đào tạo trình độ tiến sĩ từ 2015 trở về trước, Học viện chỉ
ban hành đề cương các học phần ở trình độ tiến sĩ, không ban hành
chương trình đào tạo. Từ năm 2016 trở đi, Học viện xây dựng chương trình
đào tạo nhưng cấu trúc, khối lượng kiến thức chưa đảm bảo quy định.
Khối lượng kiến thức chương trình đào tạo tiến sĩ của Học viện chỉ gồm
16 tín chỉ trong khi quy định là từ 90-120 tín chỉ. Một số chương trình
được Học viện thiết kế chung cho 4-5 ngành đào tạo, học phần về kiến
thức chuyên ngành cũng giống nhau hoàn toàn.
Kiểm tra xác suất 5 hồ sơ nghiên cứu sinh cho thấy 3 hồ sơ có bằng thạc
sĩ không phải là ngành đúng và phù hợp với ngành, chuyên ngành nghiên
cứu sinh đang học hoặc đã tốt nghiệp. Theo báo cáo tự rà soát của Học
viện, số nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ ngành khác với chuyên ngành đã
được xét tuyển trong năm 2015 là 48, năm 2016 là 41.
Nhiều thông tin trong hồ sơ nghiên cứu sinh không đầy đủ. Một số biên
bản chấm luận văn tiến sĩ cấp cơ sở không ghi đầy đủ thông tin của buổi
bảo vệ. Tổng số nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại
Học viện năm 2015 là 281, năm 2016 là 265, đến tháng 4/2017 là 46 luận
án.
Kết luận thanh tra nêu rõ, kiểm tra sổ cấp phát văn bằng cho thấy còn
có hiện tượng tẩy xóa, sửa chữa trên sổ, nhiều mục chưa có đầy đủ thông
tin. Việc quản lý hồ sơ đào tạo còn nhiều sai sót khi chưa lưu giữ đầy
đủ hồ sơ của những nhà khoa học ở ngoài cơ sở đào tạo tham gia hướng
dẫn, tham gia hội đồng đánh giá luận văn, luận án.
Bên cạnh đó, ngoài trụ sở chính, Học viện đang tổ chức đào tạo trình độ
thạc sĩ tại các cơ sở ở TP HCM, Đà Nẵng, Đăk Lăk. Điều này vi phạm quy
định của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.
Từ thực trạng trên, Thanh tra Bộ Giáo dục kiến nghị Viện Hàn lâm Khoa
học Xã hội Việt Nam chấn chỉnh công tác tuyển sinh, đào tạo của Học viện
Khoa học Xã hội; làm rõ đặc thù trong việc sử dụng cán bộ khoa học của
toàn Viện trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện.
Học viện Khoa học Xã hội phải rà soát toàn bộ hồ sơ học viên, nghiên
cứu sinh, có phương án xử lý đối với các trường hợp phân công hướng dẫn
luận văn, luận án vượt quá số lượng quy định, báo cáo việc thực hiện kết
luận thanh tra về Bộ Giáo dục trước ngày 30/9.
Năm 2016, thông tin Học viện Khoa học Xã hội "sản xuất" tiến sĩ
được nhiều người quan tâm. Một tiến sĩ Toán tính toán "năng suất" năm
2015 cứ 1 ngày 3 giờ 55 phút Học viện cho ra đời một tiến sĩ. Từ đầu năm
2016 đến đầu tháng 4 đã có 58 tiến sĩ bảo vệ thành công, năng suất 1
ngày 1 giờ 15 phút ra một tiến sĩ.
Tại cuộc họp báo thời điểm đó, GS Võ Khánh Vinh, Giám đốc Học viện
cho biết ngoài giảng viên cơ hữu, Học viện vận động giảng viên có trình
độ tiến sĩ trở lên ở các trường trên cả nước tham gia giảng dạy, nên
tổng số giảng viên khoảng 2.000. GS Vinh cho rằng "so với khả năng hiện
có chúng tôi còn có thể đào tạo số lượng nghiên cứu sinh nhiều hơn" và
"con số 350 còn khiêm tốn".
Hoàng Thùy
Nhân viên thú y bị trâu húc tử vong khi tiêm phòng
16:12 27/08/2017
Đang tiêm phòng cho trâu, nhân viên thú y cùng gia chủ bị trâu húc văng khiến hai người thương vong.
Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Hương Long, huyện Hương Khê
(Hà Tĩnh), cho biết khoảng 11h ngày 27/8, anh Bùi Viết Hiền (28 tuổi)
trú huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đến tiêm phòng cho trâu của gia đình anh
Võ Tá Cường (29 tuổi). Khi bước vào chuồng để tiêm thuốc, cả nhân viên
thú y cùng anh Cường bất ngờ bị trâu nhà lao vào húc văng.
Phát hiện sự việc, nhiều người hô hoán, xua đuổi trâu dữ, đưa hai nạn
nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu trong tình trạng đa
chấn thương.
Nạn nhân bị trâu húc được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: CTV.
Nạn nhân Hiền sau đó đã tử vong vì vết thương quá nặng. Riêng anh
Cường sau khi được bác sĩ sơ cứu đã chuyển lên tuyến trên cấp cứu.
Nhà chức trách địa phương có mặt hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.
Xã Hương Long (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.
ANTD.VN - Sáng 27-8, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng đã có cuộc họp khẩn với Ban
Giám hiệu trường THCS và THPT Đống Đa tại phường 7, thành phố Đà Lạt sau
sự cố sập sàn phòng học khiến 10 học sinh lớp 6 bị thương vào chiều
26-8.
Hiện trường phòng học bị sập sàn tại trường THCS và THPT Đống Đa, Đà Lạt
Tại cuộc họp, bà Đàm Thị Kinh, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng yêu
cầu ngay trong tuần tới, trường THCS và THPT Đống Đa sẽ không bố trí cho
các em học sinh học tại 2 phòng học khác có kết cấu tương tự phòng học
xảy ra sự cố. Nhằm đảm bảo đủ phòng học cho các khối lớp chuẩn bị bước
vào khai giảng, Sở cũng yêu cầu trường tận dụng phòng chức năng, phòng
hiệu bộ làm phòng học tạm thời cho các em học sinh.
Ngay trong tuần sau, Sở sẽ phối hợp với Sở Xây dựng và cơ quan chuyên
môn tổ chức kiểm tra, rà soát lại tất cả các phòng học, cơ sở vật chất
của trường THCS và THPT Đống Đa để đưa ra phương án khắc phục tình trạng
xuống cấp của ngôi trường này.
Về trường THCS và THPT Đống Đa xuống cấp kéo dài hơn 7 năm nhưng chưa
được sửa chữa, Sở sẽ phối hợp với đơn vị liên quan xuống trực tiếp kiểm
tra và nhanh chóng bố trí kinh phí để cải tạo trường. “Sau khi kiểm tra
lại một lần nữa, chúng tôi sẽ lập kế hoạch để sửa chữa các phòng học đã
xuống cấp bởi việc sửa chữa, xây dựng không thể diễn ra trong ngày một
ngày hai, nhất là đối với trường lâu năm như trường Đống Đa” - bà Đàm
Thị Kinh khẳng định.
Theo Ban Giám hiệu trường THCS và THPT Đống Đa, trường hiện có 1.450
học sinh với tổng số 35 lớp. Cơ sở vật chất gồm 2 dãy phòng học chính
(dãy A và B) với 20 phòng học, được xây dựng từ năm 1956. Nơi xảy ra vụ
việc thuộc dãy nhà A với 9 phòng học phía trên tầng 2, trong đó có 3
phòng kết cấu sàn bằng gỗ, phía trên lót gạch men, có 1 phòng học vừa bị
sập sàn vào chiều 26-8.
Thầy Đoàn Khải, Hiệu trưởng trường THCS và THPT Đống Đa cho biết:
“Dãy phòng học trên đến nay vẫn chưa được sửa chữa lần nào. Ngoài ra,
tại dãy phòng học B còn 4 phòng học bị xuống cấp, kết cấu yếu đã được
ngừng sử dụng từ năm học trước”.
Ngày 26-8, xảy ra sự cố sập sàn phòng học lớp 6A4 trường THCS và THPT
Đống Đa khiến 10 học sinh rơi từ tầng 2 xuống tầng 1. Rất may các em
học sinh chỉ bị chấn thương phần mềm, hiện vẫn còn 5 học sinh đang điều
trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.
Hà Văn Thắm và hàng chục thuộc cấp bị đưa ra xét xử sáng nay
06:07 28/08/2017
Sáng 28/8, Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) cùng hàng chục
thuộc cấp phải ra hầu tòa lần 2 tại Hà Nội. Phiên xử dự kiến kéo dài 20
ngày với hơn 700 người được triệu tập.
Hà Văn Thắm bị xét xử tội tham ô có khung lên đến tử hình
Sau 6 tháng điều tra, điểm đáng chú ý nhất là 2 cựu lãnh đạo của
Oceanbank bị đề nghị truy tố thêm tội tham ô tài sản. Tội danh mà Hà Văn
Thắm chịu xét xử có khung lên đến tử hình.
Trước đó, hồi tháng 10/2016, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về
phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa 6 vụ án tham nhũng,
kinh tế nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử sơ thẩm đến quý I/2017
Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử công khai Hà Văn Thắm và các đồng
phạm hồi tháng 2/2017, HĐXX TAND Hà Nội đã phải trả hồ sơ để điều tra bổ
sung do một số vấn đề chưa được làm rõ. Như vậy, phiên tòa sơ thẩm lần 2
diễn ra hôm nay được mở lại mở lại sau gần 6 tháng bị tạm dừng.
Sau 6 tháng điều tra bổ sung, bị can Hà Văn Thắm bị đề nghị truy tố tội Tham ô tài sản. Ảnh: Anh Tuấn.
So với phiên xử đầu, cáo trạng lần này đề nghị truy tố thêm 4 người,
nâng tổng số bị cáo lên 51. Trong đó, bị cáo lớn tuổi nhất là Hứa Thị
Phấn (đại diện nhóm cổ đông Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) bị truy tố tội
Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị
can trẻ tuổi nhất là Hoàng Thị Hồng Tứ (cựu chủ tịch công ty BSC - sân
sau của Hà Văn Thắm) bị cáo buộc tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm
đoạt tài sản.
Hai bị cáo chính trong đại án là ông Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT
Oceanbank) và ông Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank), bị đề
nghị truy tố thêm tội Tham ô tài sản. Như vậy, ông Thắm bị đề nghị truy
tố 4 tội danh, ông Sơn bị đề nghị truy tố 3 tội danh. Hai “thuyền
trưởng” Oceanbank có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao.
Như vậy, ở phiên xử hôm nay, Hà Văn Thắm và 50 đồng phạm bị đưa ra
xét xử về 4 tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ
chức tín dụng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Tham ô
tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây
hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn ở phiên xử sơ thẩm lần 1. Ảnh: Anh Tuấn.
Trong số các bị can trên có hơn 30 người là lãnh đạo tại hội sở, chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank trên toàn hệ thống.
Theo cáo buộc, trong quá trình điều hành, ông Thắm và đồng phạm đã để
xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi
suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng gây thiệt hại nghiêm trọng
cho Oceanbank và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện
chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.
Cụ thể, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Văn Hoàn (Phó tổng giám
đốc Oceanbank) giải quyết cho Phạm Công Danh (cựu chủ tịch ngân hàng
Thương mại CP Xây dựng Việt Nam) vay thông qua công ty Trung Dung mà
không có tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 343 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Thắm còn bị cáo buộc đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn
Xuân Sơn đề ra chủ trương, thực hiện thu thêm lãi suất vay tín dụng và
chênh lệch tỷ giá dưới hình thức ký hợp đồng dịch vụ “thu phí” của khách
hàng.
Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Oceanbank bị thiệt hại là gần 2.000 tỷ đồng.
Trước khi ông Thắm cùng nhiều đồng phạm bị bắt, nợ xấu của Oceanbank
đã lên tới 50% tổng dư nợ, vốn chủ sở hữu âm hơn 10.000 tỷ đồng, lợi
nhuận ngân hàng không còn khả năng bù đắp.
Tháng 5/2015, Ngân hàng Nhà nước quyết định mua lại Oceanbank với giá "0 đồng".
Những bóng hồng trong vụ án Hà Văn Thắm
Sáng 28/8, TAND Hà Nội dự kiến đưa Hà Văn Thắm và 50 đồng phạm ra xét
xử. Trong số 19 bị cáo nữ, một số bóng hồng khá thân cận với cựu Chủ
tịch HĐQT Oceanbank.
Trao
đổi với PV tối 27/8, đại diện một nhà mạng tại Việt Nam đang khai thác
lưu lượng truyền dẫn trên tuyến cáp AAG cho biết, tuyến cáp quang biển AAG vừa gặp sự cố vào
chiều cùng ngày. Tuy nhiên, hiện chưa thể nói trước sự cố là do đứt cáp
hay lý do nào khác, và có phải do ảnh hưởng của bão hay không.
Cáp quang biển lại gặp sự cố, lần này là xảy ra với tuyến cáp AAG quen thuộc.
"Hiện, chưa rõ nguyên nhân cụ thể gây ra sự cố truyền tải trên tuyến
cáp AAG, và đơn vị quản lý cáp đang kiểm tra, xác định nguyên nhân cũng
như có hướng khắc phục", đại diện một nhà mạng cho hay. Về thông tin 2
tuyến cáp biển khác là IA và và SMW3 cũng đang gặp sự cố, đại diện nhà
mạng này cho biết chưa thể xác minh được.
Mặc dù các nhà mạng đã lên phương án định tuyến đường truyền sang các
tuyến cáp dự phòng nhưng trong thời gian cáp AAG gặp sự cố, các dịch vụ
internet
theo hướng từ Việt Nam ra quốc tế vẫn có thể sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt
vào giờ cao điểm. Ngược lại, các dịch vụ internet trong nước sẽ hoạt
động ổn định bởi không bị ảnh hưởng bởi sự cố cáp quang biển.
So với những lần đứt cáp AAG trước kia, sự cố lần này có thể không
quá lớn, bởi nhiều nhà mạng tại Việt Nam đã định tuyến đường truyền qua
cáp APG vừa mới đưa vào hoạt động hồi cuối năm 2016. Tuy nhiên, trước
đó, cáp APG cũng đã ít nhất 2 lần gặp sự cố nên độ tin cậy không thể là
tuyệt đối. Gần đây nhất, vào lúc 16h ngày 20/06, tuyến cáp APG đã gặp sự
cố ở phân đoạn Việt Nam - Hồng Kông.
Tuyến cáp quang biển AAG được khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng
11.2009, có tổng chiều dài hơn 20.000Km, dung lượng thiết kế đạt 2Tbps,
kết nối trực tiếp khu vực Đông Nam Á với Mỹ qua nhiều định tuyến khác
nhau.
Trong khi đó, APG là tuyến cáp biển sử dụng công nghệ 40Gbps/1 bước
sóng (có khả năng chuyển lên công nghệ 100Gbps/1 bước sóng), giúp kết
nối trực tiếp các nước châu Á - Thái Bình Dương các nước Mỹ, Úc, Ấn Độ,
châu Phi với dung lượng lớn. Tuyến cáp này có tổng chiều dài
khoảng 10.400Km, cung cấp băng thông lên tới 54Tbps và tốc độ truy cập
internet nhanh hơn khoảng gần 20 lần so với AAG.
Còn tuyến cáp quang biển AI được đưa vào vận hành từ năm 2009, có
tổng chiều dài 6.800Km, kết nối Việt Nam, Singapore, Philippines, Hong
Kong và Nhật Bản. Hệ thống có tốc độ truyền dữ liệu thiết kế lên đến
3,84Tbps. Riêng tuyến cáp quang SMW-3 được đưa vào sử dụng từ tháng
9/1999, sử dụng công nghệ ghép bước sóng quang có dung lượng 320Gbps nối
Việt Nam với 39 nước trên thế giới.
Chỉ còn vài ngày nữa phải trả lại mặt bằng thuộc
phần đất mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, 50 gian hàng trên đường Trường
Chinh (rìa sân bay) đã ồ ạt thanh lý toàn bộ các mặt hàng từ chó mèo,
chim, gà đến cây cảnh... khiến giao thông những ngày qua hỗn loạn.
Những ngày gần đây, trên tuyến đường
Trường Chinh (đoạn từ mũi tàu Cộng Hòa đến đường Phạm Văn Bạch, phường
15, quận Tân Bình, TP. HCM) giao thông vào các giờ cao điểm luôn trong
tình trạng quá tải, ùn ứ nghiêm trọng. Nguyên nhân là tại đây hiện có 50
ki ốt bán sinh vật cảnh, động vật như chó mèo, chim, gà... ồ ạt tổng
thanh lý giá rẻ khiến nhiều người dân ghé lại mua hàng gây ách tắc giao
thông.
Theo ghi nhận các ki ốt trên đường này đồng loạt thanh lý hàng hóa để
trả lại phần đất thuộc khu vực mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất . Các chủ
ki ốt này cho biết, theo yêu cầu của cơ quan chức năng, ngày 25/8 sẽ
chính thức trả lại mặt bằng nên họ buộc phải thanh lý các mặt hàng càng
nhanh càng tốt.
Khu vực 50 ki ốt và 3 cây xăng (khoanh màu đỏ) bị yêu cầu trả đất để mở rộng sân bay - Ảnh: Googlemap.
Một ki ốt bán chó mèo, chim, gà, vịt,... treo biển quảng cáo to
"Thanh lý tất cả các mặt hàng" để trả mặt bằng dời về huyện Hóc Môn.
Để nhanh chóng thanh lý hết số hàng hóa, nhiều chủ ki ốt đã đồng loạt
treo bảng khuyến mãi để kích cầu khách, đồng thời chấp nhận bán hạ giá,
khuyến mãi nhiều mặt hàng. "Bây giờ chuyển đi cũng thấy tiếc lắm vì buôn bán tại đây được gần chục năm rồi nhưng quy định thì phải chấp hành", chủ gian hàng bán chó chia sẻ.
Theo người bán chó, do hiện vẫn còn nhiều chó con, chó lớn và sắp
phải di dời đi nơi khác nên buộc phải treo bảng "thanh lý chó" với giá
rẻ, mong nhiều người ghé mua giúp. Tuy nhiên, do là mặt hàng động vật
nên hơi kén người mua, giá một chú chó con khoảng 2 triệu đồng nhưng
nhiều ngày nay khách đến hỏi chứ không mua. "Nếu vận chuyển đi nơi khác thì giá cao lắm nên tranh thủ bán bớt", người bán chó cho biết thêm.
Trong khi đó nhiều mặt hàng trang trí như bình ly gốm sứ, chậu cây
cảnh trên đường này rất thu hút khách mặc dù giá không hề "mềm". Nhìn
thấy hàng loạt biển thanh lý giá rẻ, rất đông khách hàng cũng tập trung
tại khu vực này để tìm kiếm cho mình một món hàng ưa thích trước lúc khu
vực này bị giải tỏa.
Do các mặt hàng bày bán sát vỉa hè, buộc người đi đường phải để xe
dưới lòng đường đã gây ra tình trạng giao thông ùn ứ nghiêm trọng. Cả
làn đường xe máy gần như chật ních, di chuyển khó khăn. Có thời điểm
giao thông rối loạn vì có người ngồi luôn trên xe để xem hàng.
Thanh lý hàng tồn kho giá rẻ như cho tại một ki ốt bán các sản phẩm sinh vật cảnh.
Trên tuyến đường này gần như bán đủ loại động vật từ thú cưng đến động vật làm giống.
Thanh lý chậu cây cảnh bằng sứ rất hút khách.
Thanh lý chó nhưng ít người mua.
Những chú chó cả ngày phơi ngoài đường chờ chủ nhân mới nên trông khá mệt mỏi.
Cả tuyến đường ùn tắc vì 50 ki ốt đồng loạt thanh lý hàng vội vã.
Nhiều người dừng tràn ra đường 2-3 hàng nhưng không hề biết phía sau hàng nghìn phương tiện đang ùn ứ.
Một người phụ nữ dừng xe dưới lòng đường mua hàng.
Người người nhà nhà tranh thủ lựa chọn mặt hàng ưa thích.
Khi di chuyển qua khu vực này vào mỗi buổi chiều trong những ngày gần đây luôn cực kỳ mệt mỏi.
Cả đoạn đường Trường Chinh kẹt cứng phương tiện giao thông.
Khu vực quanh sân bay, mật độ giao thông luôn luôn cao.
Theo Tứ Quý
Thời Đại
Giấu 20kg vàng quanh người mang về Việt Nam
Chủ Nhật, ngày 27/08/2017 08:01 AM (GMT+7)
Kiểm tra nhóm hành khách trên chuyến bay từ Thái Lan về Việt Nam, cơ
quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng này cất giấu quanh người, đùi và
ống chân khoảng 20kg nghi là vàng trang sức.
Ngày
26/8, Cục Hải quan Hà Nội cho biết đang phối hợp với Công an TP Hà Nội
điều tra mở rộng vụ vận chuyển vàng trái phép vào Việt Nam. Cơ quan điều
tra đang tạm giữ 5 người liên quan cùng 20kg tang vật nghi vàng. Những
hành khách này đi trên chuyến bay TG 564 từ Băng Cốc (Thái Lan) đến sân
bay quốc tế Nội Bài tối 25/8.
Trước đó, khoảng 19h45 ngày 25/8, tổ công tác thuộc Chi cục Hải quan
cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội), Phòng Cảnh sát
điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an thành phố
Hà Nội phát hiện 5 hành khách người Việt Nam đi trên chuyến bay TG 564
có biểu hiện nghi vấn.
Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn kim
loại nghi là vàng trang sức được nhóm đối tượng này cất giấu quanh
người, đùi và ống chân, trọng lượng khoảng 20kg.
SEA Games 29: Việt Nam tiếp tục hy vọng giành HCV ở các môn võ thuật
Sau khi hai "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam là Bơi
và Điền kinh đã kết thúc các nội dung thi đấu tại SEA Games 29, những hi
vọng vàng còn lại trên đất Malaysia được đặt vào những môn võ thuật như
Taekwondo, Judo, Muay...
Võ sĩ Hà Thị Nguyên (giữa) nhận HCV. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Theo
Tổng cục Thể dục thể thao, trọng trách của hai môn thế mạnh nhất của
đoàn thể thao Việt Nam là Bơi và Điền kinh đã hoàn tất với tổng cộng 27
huy chương Vàng, trong đó có 17 chiếc của Điền kinh và 10 chiếc của Bơi.
Tính đến 20h ngày 27/8, ngày thi đấu chính thức thứ 8, đoàn thể
thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 53 huy chương Vàng, 38 huy chương
Bạc và 47 huy chương Đồng, sắp hoàn thành mục tiêu cao nhất đề ra là 59
huy chương Vàng trước khi lên đường tham dự SEA Games 29.
Tuy
nhiên, các môn thế mạnh đã kết thúc phần thi của mình, có nghĩa là trong
những ngày thi đấu tới, thể thao Việt Nam khó có thể tái lập những "cơn
mưa vàng", nhưng vẫn có quyền hi vọng vào các nội dung thi đấu ở các
môn võ thuật.
Đúng như nhận định, vận động viên Taekwondo Việt
Nam Hà Thị Nguyên trong ngày thi đấu 27/8 đã tự tin bước vào tranh tài
chung kết đối kháng hạng cân dưới 62kg của nữ với vận động viên của
Indonesia.
Bằng kinh nghiệm dày dạn của mình với 5 lần tham dự
Sea Games, Hà Thị Nguyên đã thi đấu áp đảo, dễ dàng thắng chung cuộc
21-10 để giành tấm huy chương Vàng đầu tiên trong ngày thi đấu chính
thức thứ 8 này, nâng tổng số huy chương Vàng mà đoàn thể thao Việt Nam
giành được tại SEA Games 29 lên con số 52.
Tiếp đến, võ sĩ Judo
Việt Nam Nguyễn Thị Như Ý cũng đã đem về tấm huy chương Vàng quý giá
trong trận chung kết hạng cân 78kg nữ trước đối thủ đến từ Myanmar.
Tổng
cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng cho biết: Tại SEA
Games 29 lần này, có những môn vượt chỉ tiêu đặt ra như Điền kinh, có
những môn hoàn thành chỉ tiêu như Bơi và cũng có một số môn không đạt
chỉ tiêu như Bắn súng, Bắn cung... nhưng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
cùng Tổng cục Thể dục thể thao luôn đề cao những đóng góp của mỗi vận
động viên đối với thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam.
Qua
rà soát trước khi tham dự SEA Games, lực lượng vận động viên không có
nhiều biến động.Gần 100 vận động viên trẻ dưới 20 tuổi và những gương
mặt lần đầu tham dự SEA Games đã đạt thành tích xuất sắc như Lê Tú Chinh
với 3 huy chương Vàng hay Nguyễn Hữu Kim Sơn phá kỷ lục Đại hội ở nội
dung bơi 400m hỗn hợp nam…
Từ những kết quả tại SEA Games 29 lần
này, thể thao Việt Nam sẽ rà soát lại toàn bộ các môn, tập trung vào
những môn thế mạnh để chuẩn bị cho ASIAD 2018 tại Indonesia.
Quốc Trị(TTXVN)
McGregor nốc rượu giải sầu, Mayweather "thác loạn" bên dàn mỹ nữ
(Tin thể thao - Tin Boxing) “Gã điên UFC” McGregor đã đối diện thất
bại tủi hổ trước Mayweather khá sốc khi tu rượu ngay ở buổi họp báo sau
trận và tiết lộ về một kế hoạch táo bạo. Trong khi đó, “độc cô cầu bại”
tiếp tục cho thấy thói quen ăn mừng chiến thắng rất hào nhoáng của mình
bên dàn người đẹp.
Video McGregor mang rượu whiskey ra uống ở buổi họp báo sau khi thua Mayweather:
Sáng 27/8 (giờ Việt Nam), Floyd Mayweather đã xuất sắc hạ knock-out
Conor McGregor ở hiệp thứ 10 trong trận so găng đắt giá ở võ đài
T-Mobile Arena tại thành phố Las Vegas (bang Nevada, Mỹ).
Với thắng lợi thuyết phục này, Mayweather đã nâng chuỗi trận toàn
thắng trong sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp của mình lên con số 50,
giúp tay đấm 40 tuổi này đã chính thức vượt qua đàn anh đồng hương Rocky
Marciano để lập kỉ lục mới của làng boxing thế giới.
Mayweather không cho McGregor trụ hết 12 hiệp đấu khi so găng với anh
Ngay sau trận đấu trị giá hàng trăm triệu đô-la vừa qua, ở buổi họp
báo sau trận, McGregor có vẻ không mấy buồn rầu khi vừa thua sấp mặt
trước Mayweather. Đứng bên cạnh kẻ vừa chiến thắng mình, “Gã điên UFC”
người CH Ireland thậm chí còn vác cả một chai rượu whiskey mang nhãn
hiệu “Notorious” của quê hương mình ra trước đông đảo người hâm mộ và
cánh phóng viên ở Las Vegas và tu ừng ực ngon lành mà chẳng hề tỏ ra say
xỉn gì. “Notorious” (Khét tiếng, lừng danh) cũng là nghệ danh của chính
McGregor.
McGregor nốc rượu ngay ở buổi họp báo sau trận thua của anh trước Mayweather
Trong buổi họp báo vừa qua, McGregor còn tiết lộ về kế hoạch khá sốc
về việc anh sẽ trở thành chủ kinh doanh thương hiệu đồ uống có cồn đặc
biệt này: “Rượu whiskey Notorious của CH Ireland, đến đây nào! Tôi sẽ
đảm nhận tham gia vào thị trường dòng rượu whiskey này của Ireland và
điều đó thật hấp dẫn! Các chàng trai đều thấy rằng hương vị của loại
whiskey này rất tuyệt. Khỉ thật! Đừng rời mắt khỏi nó nhé!”
Vào buổi đêm hôm qua, dù vẫn còn ê ẩm sau thất bại trước Mayweather
nhưng McGregor cũng vẫn vui vẻ khi bỏ túi 75 triệu đô-la và xuất hiện ở
bữa tiệc bãi biển ngoài trời Encore Beach Club. Dù mặt vẫn còn hiện rõ
một vết bầm tím ở mắt trái do dính đòn của đối thủ người Mỹ nhưng
McGregor vẫn cầm micro vui vẻ nói chuyện với đám đông người hâm mộ và
cảm ơn họ vì đã ủng hộ anh trong trận đấu vừa qua. Võ sĩ 29 tuổi người
CH Ireland cũng hứa sẽ sớm trở lại thi đấu MMA trên sàn UFC. Video McGregor phát biểu ở buổi giao lưu với người hâm mộ đêm qua:
Trong khi đó, Mayweather sau khi đã hạ knock-out đối thủ để thu về
đến 350 triệu đô-la tiền thưởng đã vui vẻ lái chiếc siêu xe Bugatti
Grand Sport Convertible màu đỏ (trị giá 3 triệu đô-la) đến CLB “Girl
Collection” ở Las Vegas.
"Độc cô cầu bại" lái siêu xe đến hộp đêm ăn mừng chiến thắng
Video Mayweather quay lại cảnh anh đến hộp đêm xem mỹ nữ múa cột ăn mừng thắng lợi sau khi hạ knock-out McGregor:
Trên trang
cá nhân Instagram, Mayweather đã vui vẻ quay cảnh anh đang xem các mĩ
nữ ở hộp đêm này múa cột thoát y nhằm chung vui với anh sau thắng lợi
trước McGregor
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Marca & Daily Mail) (Khám phá)
Bại trước Nga tại Syria, Mỹ toan biến Ukraine thành “Syria thứ hai”?
VietTimes -- Thế giới đang chứng
kiến cuộc chiến ở Syria sắp kết thúc, trong đó Mỹ đã thất bại trong cuộc cạnh
tranh địa chính trị với Nga. Lúc này, các tập đoàn
chính trị và tài phiệt ở Mỹ đang ráo riết chuẩn bị thực hiện kịch bản Syria ở Ukraine-một
chiến tuyến khác trong cuộc đối đầu Mỹ-Nga, có thể đẩy châu Âu tới trước hiểm
họa một cuộc chiến tranh lớn.
Đại tá Lê Thế Mẫu - /
Bạo loạn Maidan ở Ukraine được cho là có bàn tay sắp đặt của Mỹ
Đề án Đại Trung Đông của Mỹ ở Syria đã bị phá sản
Năm 2011, Tổng thống Mỹ Barack Obama khởi đầu chiến lược thực hiện Đề
án Đại Trung Đông dưới hình thái các biến động chính trị mang tên “Mùa
xuân Arab”, mở đầu bằng cuộc “Cách mạng hoa nhài” ở Tunisia, trong đó
Washington sử dụng cái gọi là “các lực lượng đối lập”, thực chất là các
lực lượng Hồi giáo cực đoan, bao gồm cả các tổ chức khủng bố, để lật đổ
chính thể nhiều nước Bắc Phi-Trung Đông. Tuy nhiên, chiến lược này hiện
nay đã bị phá sản ở Syria do gặp phải sự chống trả quyết liệt từ phía
chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc đấu tranh vô
cùng anh dũng và nhận được sự giúp đỡ của Nga, Iran và lực lượng
Hezbolla. Dấu hiệu về sự phá sản này bắt đầu kể từ khi Washington tuyên
bố chấm dứt hỗ trợ các lực lượng đối lập ở Syria [1].
Vừa qua, tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Lebanon, tướng Yakub
Al-Sarraf, trong khuôn khổ Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế
"Army--2017", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố rằng cuộc
nội chiến ở Syria đã kết thúc do Nga đã thành công trong việc tách các
lực lượng đối lập ôn hòa ra khỏi các tổ chức khủng bố [2].
Ngày 17/8/2017, cố vấn của Tổng thống Bashar al-Assad, bà Bouthaina
Shaaban, thông báo nội chiến ở Syria sắp kết thúc khi các nước thay đổi
chính sách cắt giảm hỗ trợ cho các lực lượng đối lập. Theo bà Bouthaina
Shaaban, việc Syria tổ chức Hội chợ quốc tế Damacus lần đầu tiên trong 6
năm qua đã gửi một thông điệp rõ ràng: chiến tranh sắp kết thúc và
Syria đã bắt đầu hoạt động tái thiết đất nước [3,4].
Trang mạng của tổ chức Stratfor có quan hệ gần gũi với các cơ quan
tình báo Mỹ cũng đưa ra nhận định, cuộc nội chiến ở Syria bắt đầu kết
thúc. Nắm bắt được cơ hội lịch sử này, Trung Quốc đã có kế hoạch đầu tư
xây dựng cơ sở hạ tầng của Syria từng bị tàn phá sau hơn 6 năm chiến
tranh, theo đó trước mắt các công ty tư nhân và quốc doanh của họ quyết
định đầu tư 2 tỷ USD đểphục hồi mạng lưới điện cũng
như hệ thống cấp nước, đường giao thông và nhà ở. Tổng thống Bashar
al-Assad tuyên bố, chỉ dành các hợp đồng tái thiết Syria cho các nước
không tham gia hoạt động lật đổ chính thể quốc gia này trong 6 năm qua
[5,6].
Giới phân tích ở nước ngoài cũng có chung nhận định rằng đề án Syria,
theo đó Washington sử dụng các lực lượng đối lập để lật đổ Tổng thống
Bashar al-Assad và dựng lên ở Damascus một chính phủ thân Mỹ, đã bị phá
sản trên thực tế [7-9] Thua trận ở Syria, các lực lượng khủng bố sẽ chạy đi đâu?
Nội chiến ở Syria kết thúc không có nghĩa là cuộc chiến chống khủng
bố chấm dứt, bởi chủ nghĩa khủng bố vẫn là công cụ trong tay các tập
đoàn chính trị và tài phiệt để tiến hành cuộc chiến tranh địa chính trị
trên phạm vi toàn cầu. Vì thế mà các tổ chức khủng bố như Al-Qaeda hay
tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xựng (IS) đều là sản phẩm từ chính sách
và chiến lược của những thế lực này nhằm kiểm soát thế giới [10-13].
Vậy, sau khi kết thúc cuộc chiến ở Syria, các tổ chức khủng bố như
Al-Qaeda và IS sẽ đi đâu? Đầu tháng 8/2017, một quan chức có mối quan hệ
gắn bó với chính quyền Damascus cho biết các tay súng IS muốn rút lui
khỏi biên giới Syria-Lebanon về phía đông tỉnh Deir al-Zor ở Syria, nơi
các lực lượng này đang tập trung lại sau khi thất bại nặng nề ở hai tỉnh
Raqqa và Homs. IS còn yêu cầu đàm phán với chính quyền Damascus về việc
rút quân khỏi Syria và đã được chấp nhận [14].
Cường kích Su-34 "thú mỏ vịt" Nga trong chiến dịch chống khủng bố tại Syria
Một trong những hướng di tản các tổ chức khủng bố như Al-Qaeda và IS ra khỏi Syria là Afghanistan và Ukraine.
Trên hướng Ukraine, cách thức di tản thuận lợi nhất là trà trộn vào
dòng người di cư ồ ạt từ các nước Bắc Phi-Trung Đông, trong đó có Syria.
Trong tình hình hiện nay, Ukraine nằm trên bờ Biển Đen là một trong
những quốc gia hấp dẫn nhất và trở thành điểm tiếp nhận dòng người tị
nạn này từ Syria và Iraq. Từ đó dòng người di cư hoặc ở lại Ukraine,
hoặc dễ dàng đi sang các nước châu Âu khác. Các tàu chở người di cư bất
hợp pháp di chuyển dọc theo Biển Đen tới Ukraine lần đầu tiên được ghi
nhận vào năm 2014. Từ năm 2017, các cuộc xâm nhập bất hợp pháp của người
di cư bắt đầu trở thành hệ thống 2017 [15].
Thậm chí, trong giới phân tích nhận định rằng Ukraine là nơi lý tưởng
để di tản và ẩn náu của các tổ chức khủng bố. Theo kết quả nghiên cứu
điều tra của kênh truyền hình Anh “SkyNews”, Ukraine là nơi ẩn náu và di
chuyển thuận tiện nhất của IS từ Syria và Iraq, bởi nơi đây những lực
lượng này có thể sở hữu bản hồ sơ lý lịch hoàn toàn mới và tấm hộ chiếu
do chính quyền Kiev cấp mà chỉ phải trả khoản phí 2.000 USD cho các quan
chức nước này chuyên làm thủ tục xuất nhập cảnh. Với tấm hộ chiều này,
những người di cư bất hợp pháp có thể ở lại Ukraine hoặc dễ dàng đi sang
bất cứ quốc gia châu Âu nào trong điều kiện đầu năm 2017 Liên minh châu Âu (EU) đã dỡ bỏ thủ tục nhập cảnh cho các công dân Ukraine [16]. Ý đồ chiến lược của Mỹ thực hiện kịch bản Syria ở Ukraine
Nếu Syria là trận chiến địa chính trị giữa Mỹ và Nga ở Trung Đông thì
Ukraine là mặt trận khác của cuộc chiến này. Hai mặt trận này gắn bó
với nhau trong một chiến lược đối đầu Mỹ-Nga.
Theo Paul Craig Roberts, nguyên Cố vấn kinh tế cho Tổng thống Mỹ
Ronald Reagan, quyết định của Mỹ đầu tư 5 tỷ USD để ủng hộ các lực lượng
phát xít mới tiến hành cuộc đảo chính ở Ukraine vào tháng 2/2014 nhằm
nhiều mục tiêu: (1) sử dụng các lực lượng phát xít mới gây ra cuộc thanh
sát sắc tộc đẫm máu chống lại người Ukraine gốc Nga ở miền nam và miền
đông Ukraine, dẫn tới cuộc di cư ồ ạt người Nga từ Ukraine sang Liên
bang Nga; (2) đẩy Nga ra khỏi căn cứ quân sự của Hạm đội Biển Đen ở cảng
Sevastopol; (3) phá hoại tiềm năng công nghiệp cực kỳ quan trọng ở các
thành phố Kiev, Dnhepropetrovsk và Kharcov hiện đang thực hiện các đơn
đặt hàng quân sự của Nga; (4) Mỹ và NATO sẽ triển khai căn cứ quân sự ở
Ukraine, trong đó có căn cứ quân sự ở Crimea; (5) hình thành ở Ukraine
các trung tâm huấn luyện khủng bố để từ đó tiến hành các cuộc tấn công
vào các mục tiêu tại khu vực Bắc Caucasus, Siberia và nhiều khu vực khác
ở Nga; (6) sẽ áp dụng kịch bản bạo loạn ở Kiev trên lãnh thổ Nga [17].
Bạo loạn do nước ngoài giật dây, kích động đã dẫn đến lật đổ chính quyền của tổng thống Yanukovich tại Ukraine
Vì thế, các chuyên gia nghiên cứu chiến lược ở Matxcơva coi cuộc
khủng hoảng Ukraine là một thảm hoạ địa chính trị đối với tương lai của
nước Nga. Tuy nhiên, quyết định sáng suốt và kịp thời của Tổng thống Nga
V.Putin sát nhập Crimea về Nga, giữ lại được căn cứ quân sự ở
Savastopol, ủng hộ người dân Miền Đông Ukraine chống lại chính quyền bất
hợp pháp ở Kiev và ký kết Thỏa thuận Minsk đã có ý nghĩa quyết định đối
với việc “đóng băng” cuộc khủng hoảng Ukraine. Trên thực tế, về cơ bản,
Tổng thống Nga V.Putin đã làm phá sản ý đồ chiến lược của Mỹ ở Ukraine.
Đó là nguyên nhân sâu xa khiến Mỹ lôi kéo các nước châu Âu cấm vận
chống lại Nga [18].
Tuy nhiên, Mỹ không cam tâm chịu thất bại trên cả hai mặt trận Syria
và Ukraine, nên hiện nay Washington đang ráo riết thực hiện kịch bản
Syria ở quốc gia Đông Âu này. Thực hiện kịch bản này, Mỹ có được nhiều
thuận lợi cơ bản. Nếu ở Syria, Mỹ phải dựa vào các lực lượng đối lập
không được ai công nhận, thì ở Ukraine Mỹ dựa vào chính quyền Kiev tuy
được hình thành sau cuộc đảo chính phi pháp trong tháng 2/2014 nhưng lại
được cộng đồng quốc tế công nhận. Đặc biệt là, Mỹ dựa vào các lực lượng
phát xít mới hiện chiếm đa số và cũng chiếm ưu thế chính trị tuyệt đối
trong chính quyền Kiev hiện nay. (còn tiếp)
Trực thăng lực lượng phòng vệ Nhật Bản rơi xuống biển, 3 người mất tích
Tối 26/8, một máy bay trực thăng của Lực lượng Phòng
vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) đã gặp sự cố và rơi xuống biển trong khi
đang tham gia một cuộc diễn tập hạ cánh và cất cánh từ tàu khu trục tại
khu vực tỉnh Aomori, Đông Bắc Nhật Bản. 3 thành viên phi hành đoàn hiện
vẫn mất tích.
Máy
bay trực thăng của MSDF gặp sự cố trong khi huấn luyện làm 4 người bị
thương ở căn cứ không quân Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi, miền tây Nhật Bản
ngày 17/8. Ảnh: Kyodo/TTXVN
MSDF cho
biết khoảng 40 phút sau khi chiếc máy bay mất liên lạc, lực lượng cứu hộ
đã giải cứu được 1 thành viên duy nhất trong phi hành đoàn 4 người trên
chiếc máy bay tuần tra số hiệu SH-60J. Người này hiện không nguy hiểm
đến tính mạng, trong khi MSDF và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đang
tìm kiếm 3 thành viên còn mất tích.
Phát biểu với phóng viên tại
thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera cho biết lực lượng
chức năng đã tìm thấy một số mảnh vỡ máy bay và thu được thiết bị ghi dữ
liệu bay tại khu vực xảy ra sự cố. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã cho ngừng
hoạt động của tất cả các trực thăng cùng loại với chiếc máy bay xấu số
trên để đảm bảo an toàn.
Theo MSDF, trực thăng SH-60J mất liên
lạc khi đang bay trên Biển Nhật Bản cách Mũi Tappi khoảng 90 km về phía
Tây-Tây Nam. Mũi Tappi thuộc Bán đảo Tsugaru là khu vực diễn ra cuộc
diễn tập cất cánh và hạ cánh mà trực thăng trên tham gia.
Thống
đốc tỉnh Aomori, ông Shingo Mimura, đã kêu gọi MSDF tiến hành điều tra
kỹ lưỡng vụ việc và có các biện pháp để ngăn chặn các sự cố tương tự.
Trong văn bản gửi tới một đơn vị địa phương của MSDF, ông Mimura cho
biết vụ tai nạn là "vô cùng đáng tiếc" và "có thể khiến người dân mất
niềm tin vào quản lý an toàn của MSDF".
Trước đó 10 ngày, một
chiếc trực thăng khác của MSDF cũng gặp sự cố gần Căn cứ Không quân
Iwakuni tại tỉnh Yamaguchi khiến 4 nhân viên an ninh bị thương.
TTXVN/Báo Tin Tức
Nghĩa trang 'chung cư' nơi người nghèo chôn tạm người thân ở Manila
16:58 27/08/2017
33
Nhiều người nghèo tại Philippines phải chấp nhận tạm chôn thân nhân họ
trong những ngôi mộ "xếp lớp" được thuê với thời hạn 5 năm và không được
phép gia hạn.
Vào một buổi tối đầu tháng 7 ở ngoại ô Manila, khi nhiệt độ cuối cùng
cũng hạ xuống mức có thể chịu đựng được, Susan Aguirre đến thăm nghĩa
trang thành phố Pasay. Đó là ngày thứ 40 sau khi mẹ bà qua đời vì một
cơn đau tim.
Giữa đám trẻ đang chơi đùa, lũ chó đứng sủa và âm thanh vọng đến từ
những chiếc loa ở đàng xa, giữa mùi hương trộn lẫn của rác rưởi đang
được đốt và những thân thể đẫm mồ hôi, Aguirre đặt xôi cúng lên bờ rìa
của ngôi mộ nhỏ như chiếc hộp của mẹ bà.
Nơi mẹ Aguirre được an táng là phần dưới của một khu "nghĩa địa chung
cư" với những ngôi mộ nằm san sát và chồng lên nhau. Xôi là món ăn yêu
thích của mẹ bà, Aguirre nói.
Những phần mộ nằm sát và chồng lên nhau ở nghĩa trang. Ảnh: South China Morning Post.
Những nơi an nghỉ chưa cuối cùng
Không giống những ngôi mộ riêng lẻ khác, những phần mộ trong "chung
cư" được thuê với kỳ hạn 5 năm và không được phép gia hạn. Sau thời gian
đó, nếu gia đình không di dời, những bộ xương cốt sẽ được bỏ vào bao
hoặc hộp và vứt bên lề nghĩa địa.
Aguirre không hề biết rằng phần mộ của mẹ bà không được gia hạn.
"Ở những nghĩa trang khác, người ta có thể gia hạn", bà nói. Khi gia
đình bà trả 6.000 peso (khoảng 340 USD) để mua phần mộ với tấm bia nhỏ
được chạm trổ cẩm thạch này, người ta không nói rằng hài cốt của mẹ bà
sẽ phải ra đi sau đó.
Sau lưng Aguirre là một đống xương nằm chất lên nhau, trước một "bức
tường mộ" đang bị các công nhân trong nghĩa trang tháo ra để chờ người
chủ mới.
"Tôi thấy tội nghiệp cho họ, dù họ chỉ còn là xương", bà nói. Nếu có đủ tiền, Aguirre sẽ đưa hài cốt mẹ bà về quê.
Đối với nhiều người, việc để cho người thân được chôn cất rồi lại bị
đào lên là một nỗi xấu hổ. Dù vậy, nhiều người nghèo đang phải chấp nhận
việc này như một sự thật hiển nhiên.
Trước đây, ban quản lý nghĩa trang thường gửi thư để nhắc nhở các gia
đình về ngày ngôi mộ của thân nhân họ hết hạn. Sau khi có quá nhiều lá
thư bị trả về người gửi, nghĩa trang đã cho dừng thủ tục này. Giờ đây,
các gia đình phải tự nhớ kỳ hạn 5 năm, nếu không, hài cốt người thân họ
sẽ bị khai quật mà không có bất kỳ nghi lễ nào kèm theo.
Mỗi người chết chỉ có thời hạn 5 năm ở "chung cư" này. Ảnh: South China Morning Post.
Nối tiếp nhau vào mộ
Roger Tamayo chết ngày 4/7/2012, hưởng dương 33 tuổi. Đó là tất cả
những gì người ta biết về anh ta lúc những người đào mộ chuẩn bị mang
hài cốt anh ta đi.
Pinoy Cesista sống ở một căn lều ở nghĩa trang và trông nom 150 ngôi
mộ chung cư. Mỗi gia đình có thân nhân nằm đây sẽ trả anh ta 50
peso/tháng (gần 3 USD). Casista nói rằng việc phải "đuổi" các hài cốt
khỏi hầm mộ không phải công việc ông thường phải làm. Việc mở ngôi mộ,
lấy ra bộ xương đang mục rữa mà không có bất cứ thân nhân nào của người
chết ở cạnh, việc đó như hòn đá nặng đè lên lương tâm ông.
Cesista phá niêm phong và mang bộ hài cốt ra phơi bày giữa ánh sáng
gay gắt của buổi sáng mùa hè. Bộ hài cốt này được mang giày, truyền
thống nhiều người Philippines thường làm với người thân qua đời.
Trong khi Cesista làm việc của mình, một cư dân khác tại nghĩa trang,
cô Regie Marcelino ngồi kể câu chuyện về một người đào mộ khác. Anh ta
không kiềm lòng được đã lấy đi đôi giày của một bộ hài cốt. Không lâu
sau, người này bị ngã nặng, bị chó cắn và cuối cùng đã phải đem đôi giày
trả lại vào ngôi mộ trống không mà bộ hài cốt kia từng cư ngụ. "Anh ta
cho rằng người chết nổi giận với mình", Marcelino nói.
Những người sống trong nghĩa trang biết rằng họ phải tôn kính người
chết. Dù vậy, Cesista chẳng có cách nào khác ngoài việc vứt xương cốt
Tamayo vào một cái bao rồi đặt sang một bên.
Xương cốt bị cho vào bao và ném sang rìa nghĩa trang. Ảnh: South China Morning Post.
Đến 11h, chiếc quan tài màu trắng của Noel Matriano, 49 tuổi, được
đưa vào nghĩa trang, theo sau ông là khoảng 30-40 người đưa tiễn. Người
vợ góa nhìn Matriano lần cuối trước khi quan tài ông được đưa vào nơi mà
hài cốt Tamayo đã bị đưa khỏi. Tất nhiên, đó cũng chẳng phải là nơi an
nghỉ cuối cùng cho Matriano.
Cũng tại nghĩa trang Pasay, cách không xa phần mộ của mẹ bà Aguirre,
gia đình Juliana Padon đang đến viếng bà. Padon qua đời vào năm 2012 ở
tuổi 101 và vì vậy bà được nhận khoản tiền 100.000 peso từ chính phủ
dành cho những người sống quá 100 tuổi. Khi được thông báo rằng nghĩa
trang không cho phép gia hạn thời gian thuê mộ, con gái bà nói.
"Nó có thể thuê được, chúng tôi quen với người đứng đầu 'barangay'", bà nói. Barangay là đơn vị hành chính nhỏ nhất của Philippines, tương đương một phường, xã.
Người trưởng barangay hóa ra là cháu trai bà Padon.
Mới đây, trên khắp các trang mạng xã hội, không chỉ tại Trung Quốc mà nhiều nước trên thế giới, bức hình chú lợn nhoẻn cười khi được lực lượng cứu hộ giải thoát khỏi khu chuồng ngập nước đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Chỉ
trong vòng chưa đầy một ngày, cư dân mạng đã tìm ra thông tin về chú
lợn này. Chú lợn trong bức hình thuộc về một gia đình tại huyện Nghi
Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Con lợn trông rất vui vẻ khi được hai
người đưa ra bên ngoài.
Con lợn vui vẻ khi được hai người dẫn ra ngoài.
Một
nguồn tin cho hay, bức hình được chụp ngay sau khi siêu bão Hato đổ bộ
vào Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ nguồn gốc, cư dân mạng
phát hiện ra bức ảnh đã được một tài khoản đăng tải trên mạng vào ngày
19/8, tức là trước khi siêu bão Hato đổ bộ vào Trung Quốc.
Người
ta cũng nhanh chóng tìm ra được người đăng bức hình chú lợn vui vẻ lên
trang Weibo có tài khoản tên "hou sheng". Theo nhiều bài báo xuất hiện
trên các trang thông tin uy tín của Trung Quốc như Sina, Huanqiu hay
Btime, những người dân tại thị trấn Hengjiang đang thu dọn đồ đạc và vật
nuôi sau cơn lũ.
Nhiều người phỏng đoán rằng đây có thể
là cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc từ hồi đầu tháng 7. Trong mùa hè này,
người dân Trung Quốc đã phải hứng chịu nhiều cơn bão.
Một
người đàn ông ngồi bên đàn lợn được giải cứu khỏi lũ tại ngôi làng
Tuanshanhu, Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc vào ngày 2/7. Nhiều vùng của
Trung Quốc đã bị ngập lụt nặng sau bão trong mùa hè vừa qua.
Bình
luận về bức hình, một người dùng trên mạng Weibo hài hước chia sẻ: "Chú
lợn này có nụ cười trên môi nhưng trong tim lại đổ lệ". Người khác thì
nói: "Chắc là được cứu bây giờ thôi, nhưng sau đó lại bị giết ngay mà".
Trước
thông tin về bức hình được chia sẻ rầm rộ trên mạng, nhiều người cho
rằng, bức hình này đã được chỉnh sửa qua photoshop khi trong bức ảnh gốc
được một vài cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ, chú lợn không cười rộng
miệng như thế.
Quán quân 'Đường lên đỉnh Olympia' 2017 nhận học bổng của ĐH Swinburne
20:10 27/08/2017
Chiều 27/8, đại diện ĐH Kỹ thuật Swinburne đã trao học bổng toàn phần
cho Phan Đăng Nhật Minh - chủ nhân vòng nguyệt quế "Đường lên đỉnh
Olympia" năm 2017.
Cụ thể, "Cậu bé Google" sẽ nhận học bổng toàn phần dành cho sinh viên bậc đại học tại ĐH Kỹ thuật Swinburne, Australia, trị giá 35.000 USD.
Á quân Phạm Huy Hoàng, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, được nhận học bổng bán phần từ ngôi trường danh tiếng này.
Đây là học bổng thường niên được Đại học Swinburne trao tặng người chiến thắng trong chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia.
Vô địch Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 17, Phan Đăng Nhật Minh giành học bổng trị giá 35.000 USD của Đại học Kỹ thuật Swinburne. Ảnh: Việt Hùng.
Sáng 27/8, với 300 điểm, Phan Đăng Nhật Minh, học sinh trường THPT
Hải Lăng (Quảng Trị) xuất sắc vượt qua 3 nhà leo núi khác để giành vòng
nguyệt quế vinh quang trong Olympia mùa thứ 17.
Nam sinh trường Amsterdam Phạm Huy Hoàng về nhì với tổng điểm 240.
“Chúng tôi xin chúc mừng Phan Đăng Nhật Minh và Phạm Huy Hoàng vì
thành tích của bạn, và mong chờ chào đón hai bạn tại Đại học Swinburne",
đại diện trường Đại học Kỹ thuật Swinburne phát biểu.
Đại học Swinburne được coi là điểm đến của các nhà vô địch chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Thành lập năm 1908, trường có bề dày lịch sử trong đào tạo lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ.
Đến nay, trường có 5 phân hiệu tại Melbourne - Croydon, Hawthorn,
Lilydale, Prahran, Wantirna và một phân hiệu tại bang Sarawak, Malaysia
với hơn 30.000 sinh viên.
Đại học Swinburne là một trong số ít trường công lập ở Australia cung
cấp cả giáo dục đại học, sau đại học và các khóa học TAFE, chương trình
giáo dục chuyên về kỹ thuật và thực hành ở bậc cao đẳng.
Trường nằm trong số 3% các trường đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng
đầu thế giới. Từ năm 2012 đến nay, Swinburne luôn lọt vào top 400 trường
đại học tốt nhất thế giới và top 75 trường tốt nhất trong lĩnh vực Vật
lý.
Năm 2015, trường được đánh giá là một trong những đại học hàng đầu về
xếp hạng ngành đào tạo và là một trong 4 đại học ở Melbourne lọt vào
danh sách 100 trường tốt nhất trong lĩnh vực Nghệ thuật và Thiết kế
của QS World University Rankings, theo Topuniversities.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét