Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Tập trung quản lý các thông tin trên mạng
Đó là một trong những nội dung mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ đạo
về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới
Kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-
19/8/2017), Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang có bài viết
"Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình
mới".
Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Nội dung như sau:
Từ
đầu thế kỷ 21, thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Đây là cuộc cách mạng gắn liền với sự phát triển của không gian mạng,
hợp nhất công nghệ vật lý, kỹ thuật số và sinh học, kết hợp giữa hệ
thống ảo và thực thể, làm thay đổi căn bản cách thức con người tạo ra
sản phẩm, từ đó tạo nên "cuộc cách mạng" về tổ chức các chuỗi sản
xuất-giá trị. Sự kết nối và tương tác thông qua Internet đã mở ra một kỷ
nguyên mới thúc đẩy tiến trình phát triển xã hội của nhân loại.
Không
gian mạng đã trở thành một bộ phận cấu thành và đóng vai trò rất quan
trọng trong việc xây dựng xã hội thông tin và kinh tế tri thức. Do vậy,
phát triển và làm chủ không gian mạng là một trong những nhiệm vụ quan
trọng, cấp bách của các nước trên thế giới.
Bên cạnh những lợi ích
to lớn mà không gian mạng đem lại, các nước cũng phải đối mặt với các
nguy cơ, như: Chiến tranh mạng, gián điệp mạng, tấn công mạng, tội phạm
mạng và nhiều vấn đề phức tạp mới. Đối với Việt Nam, thời gian qua, các
thế lực thù địch, tội phạm mạng gia tăng hoạt động tấn công mạng nhằm
thu thập thông tin, bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ, chiếm quyền điều
khiển, phá hoại hệ thống mạng thông tin; sử dụng Internet, nhất là các
trang mạng xã hội với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt
nhằm gây chia rẽ nội bộ, xâm phạm lợi ích, an ninh quốc gia.
Hoạt
động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ trên không gian
mạng của các thế lực thù địch diễn ra với quy mô, cường độ ngày càng
lớn, có trọng tâm, trọng điểm; sử dụng các trang mạng, blog liên tục
đăng tải các bài viết có nội dung xấu, độc hại; tổ chức các chiến dịch
công kích, bôi nhọ nhằm hạ uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Những
hoạt động đó đã tác động tiêu cực tới tư tưởng, nhận thức của một bộ
phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ, làm
suy giảm lòng tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa và vai trò lãnh đạo của
Đảng, Nhà nước.
Trước tình hình trên, Đảng, Nhà nước ta đã luôn
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, ban
hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật và giải pháp thúc đẩy ứng
dụng, phát triển công nghệ thông tin trong các lĩnh vực gắn với bảo vệ
vững chắc chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia trên không gian mạng; xây
dựng không gian mạng an toàn, trở thành nguồn lực mạnh mẽ để xây dựng,
bảo vệ và phát triển đất nước.
Đặc biệt, Ban Bí thư Trung ương
Đảng đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 16/9/2013 về tăng cường công
tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ
thị số 15/CT-TTg, ngày 17/6/014 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh
và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới.
Dưới sự lãnh đạo
của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ban, ngành, địa phương,
công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng đã đạt được những kết quả tích
cực. Nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm
an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới có bước phát triển. Cơ sở vật
chất, trang thiết bị kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh mạng được tăng
cường. Hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý Nhà nước đối với các loại hình
dịch vụ viễn thông, Internet, bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông
được xác lập và từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật thể chế hóa chủ trương, quan điểm của
Đảng về bảo đảm an toàn, an ninh mạng được xây dựng và từng bước hoàn
thiện.
Công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô
hiệu hóa các hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm lợi ích, an
ninh quốc gia, tội phạm mạng được tiến hành khẩn trương, có hiệu quả.
Việc hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ
trên không gian mạng được chú trọng. Công tác đấu tranh, phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường.
Tuy nhiên, tình hình
mất an toàn thông tin mạng tại một số nơi còn diễn ra phức tạp. Hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh mạng thông
tin quốc gia chưa đồng bộ, hiệu lực thi hành chưa cao. Công tác quản lý
Nhà nước về an toàn, an ninh mạng còn sơ hở, chưa theo kịp tốc độ phát
triển và ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là đối với báo điện tử, mạng
xã hội, trò chơi trực tuyến, thuê bao di động trả trước, hoạt động cung
cấp dịch vụ viễn thông, Internet.
Một số cơ quan, tổ chức, cá
nhân còn chủ quan, sơ hở trong quản lý thông tin nội bộ, bí mật Nhà
nước; chưa nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo đảm
an toàn, an ninh mạng cũng như tính chất nguy hiểm trong âm mưu, hoạt
động của các thế lực thù địch, tội phạm mạng chống phá ta trên không
gian mạng; công tác phòng ngừa còn để lộ, lọt bí mật Nhà nước, bí mật
nội bộ trên mạng…
Thời gian tới, sự phát triển mạnh mẽ của khoa
học-công nghệ tạo ra thời cơ mới cho Việt Nam nhanh chóng đón bắt cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đẩy nhanh hơn tiến trình công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập sâu rộng và hiệu quả hơn vào nền
kinh tế thế giới, phát triển văn hóa-xã hội, củng cố quốc phòng, an
ninh. Cùng với đó, sự phát triển của các dịch vụ, nhất là mạng xã hội,
trò chơi trực tuyến và xu hướng chuyển dịch hoạt động các mặt của đời
sống xã hội lên không gian mạng đang đặt ra những thách thức gay gắt với
công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng.
Với xu hướng kết hợp giữa
hệ thống ảo và thực thể, Internet kết nối vạn vật và các hệ thống, hoạt
động tấn công mạng của các thế lực thù địch, tội phạm mạng sẽ ngày càng
gia tăng, không chỉ dừng lại ở mục đích thu thập thông tin bí mật, mà
còn phá hoại cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin, thậm chí trở
thành những loại vũ khí nguy hiểm, có sức tàn phá nặng nề, được sử dụng
song hành cùng các loại vũ khí truyền thống một khi xung đột vũ trang
xảy ra.
Bối cảnh trên đặt ra yêu cầu cấp bách phải tạo được sự
chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền,
các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương về tầm quan trọng của công tác
bảo đảm an toàn, an ninh mạng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp
bách, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới
sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.
Gắn kết chặt chẽ
giữa "xây" và "chống" trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, tạo
sức đề kháng trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động,
phá hoại của các thế lực thù địch và phần tử xấu. Nâng cao nhận thức và
năng lực bảo đảm an toàn, an ninh mạng của các cấp, các ngành, các cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp, kịp thời ứng phó với những nguy cơ tấn
công, phá hoại từ không gian mạng. Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ban,
ngành, đoàn thể, giữa Trung ương và địa phương nhằm phát huy sức mạnh
tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an
toàn, an ninh mạng.
Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính
sách, pháp luật về an toàn, an ninh mạng; xác định rõ trách nhiệm của cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong bảo vệ an toàn, an ninh mạng
và có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tập trung xây dựng, ban
hành Chiến lược An ninh mạng quốc gia, Luật An ninh mạng và các văn bản
hướng dẫn thi hành. Quy định rõ các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn, an
ninh mạng và quy trình thẩm định phương án, biện pháp bảo vệ an toàn, an
ninh mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng mà đặc biệt là hệ
thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
Các chiến lược,
quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng, phát triển công nghệ thông
tin liên quan đến hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia phải
được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án, biện pháp bảo
vệ an toàn, an ninh mạng trước khi triển khai. Hệ thống thông tin quan
trọng về an ninh quốc gia phải thường xuyên được kiểm tra, đánh giá dưới
góc độ an toàn, an ninh mạng từ giai đoạn thiết kế, xây dựng đến khâu
vận hành.
Nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý Nhà nước đối với các loại hình dịch vụ viễn thông, Internet
theo kịp sự phát triển của khoa học-công nghệ, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tập trung quản lý các
loại hình thông tin trên mạng, nhất là các mạng xã hội, trang thông tin
điện tử, blog; có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn các trang thông tin điện
tử, blog có nội dung xấu, độc hại, tin nhắn rác; quản lý chặt chẽ thuê
bao di động trả trước và dịch vụ Internet.
Có quy định để doanh
nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet tại Việt Nam
phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia
và lợi ích của người sử dụng; phải đặt cơ quan đại diện và máy chủ quản
lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ nước ta. Ban hành bộ
quy tắc ứng xử của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông,
Internet phòng, chống hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bôi nhọ,
vu khống trên không gian mạng.
Rà soát, quy hoạch các cơ sở hạ
tầng cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, kết hợp chặt chẽ giữa phát
triển kinh tế-xã hội và quản lý Nhà nước về bảo đảm an toàn, an ninh
mạng, giám sát chặt chẽ các luồng kết nối Internet quốc tế; kịp thời
ngăn chặn các hoạt động tấn công mạng và chặn lọc thông tin gây nguy hại
đến an ninh quốc gia; phân định rõ hoạt động cung cấp dịch vụ mang mục
đích thương mại và hoạt động của các cơ quan hành chính nhằm bảo đảm
hiệu lực quản lý Nhà nước.
Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về
tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ
thuật, bảo đảm triển khai có hiệu quả các biện pháp quản lý cả về hành
chính và kỹ thuật. Xây dựng cơ chế phối hợp, thực hiện tốt công tác
hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của
pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh mạng.
Tăng cường quản lý
hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, nhất là trang
thông tin điện tử, báo điện tử theo quy định của pháp luật; kịp thời
định hướng để báo chí tuyên truyền có hiệu quả, cung cấp thông tin chính
thống đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về các sự kiện phức tạp, nhạy
cảm, nhất là các sự kiện được dư luận quan tâm. Xây dựng quy chuẩn văn
hóa của những người đưa thông tin lên mạng, như không đưa tin thất
thiệt, không rõ nguồn lên mạng…; đồng thời, phải có chế tài đối với
những người vi phạm, đưa tin thất thiệt, gây ảnh hưởng xấu đến cộng
đồng, xã hội. Chấn chỉnh trật tự, kỷ cương, chủ động đấu tranh phản bác
các luận điệu tuyên truyền, phá hoại tư tưởng, tích cực góp phần bảo vệ
quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo
vệ bản sắc văn hóa dân tộc.
Kiện toàn tổ chức, phát triển nguồn
nhân lực, xây dựng lực lượng bảo vệ an toàn, an ninh mạng tinh nhuệ,
hiện đại. Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, phát
triển đội ngũ chuyên gia giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt làm việc trong
các cơ quan, tổ chức bảo đảm an toàn, an ninh mạng.
Có cơ chế huy
động, hỗ trợ, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp về công nghệ bảo
đảm an toàn, an ninh mạng; phát triển các doanh nghiệp công nghệ thông
tin, cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet trong nước lớn mạnh, làm chủ
thị trường; tạo điều kiện để các doanh nghiệp đủ năng lực tham gia cung
cấp các sản phẩm, dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan,
tổ chức, cá nhân.
Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế trên lĩnh
vực bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Tham gia các công ước, thoả thuận
quốc tế về bảo đảm an toàn, an ninh mạng, phòng, chống tội phạm mạng phù
hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước. Triển khai có hiệu quả các nghị định thư, thỏa thuận hợp tác về
phòng, chống tội phạm mạng đã ký kết với các nước. Chủ động rà soát, đề
xuất bổ sung, sửa đổi các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách về
bảo đảm an toàn, an ninh mạng phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.
Tăng cường hợp tác với các quốc gia, tổ chức, tập đoàn kinh tế có trình
độ phát triển cao về công nghệ thông tin để đào tạo nguồn nhân lực,
tiếp thu công nghệ mới và kinh nghiệm bảo đảm an toàn, an ninh mạng.
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang (Theo website Chính phủ)
U22 Việt Nam 4-0 U22 Philippines
U22 Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước Philippines với các pha lập công của Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn và Tuấn Tài.
U22 Việt Nam: Minh
Long, Văn Kiên, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh
(Lâm Ti Phông 78'), Đông Triều, Hồng Duy (Quang Hải 58'), Công Phượng
(Thanh Bình 66'), Tuấn Tài.
18h45':
Ở trận đấu diễn ra trước đó, U22 Indonesia thắng sát nút 1-0 trước U22
Đông Timor. Với kết quả này, U22 Indonesia tạm vượt lên dẫn đầu bảng B,
hơn Việt Nam 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.
18h50': HLV
Hữu Thắng có khá nhiều sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với chiến
thắng 4-1 trước U22 Campuchia. Do Xuân Trường và Văn Hậu bị treo giò,
Đông Triều và Văn Kiên được trao cơ hội đá chính. Một số gương mặt dự bị
ở trận đấu trước cũng góp mặt từ đầu là trung vệ Văn Khánh, tiền vệ
Tuấn Anh, Hồng Duy và tiền đạo Tuấn Tài.
Tuấn Anh có thể thay Xuân Trường - Ảnh: Minh Tuấn
18h55': Đội hình ra sân của U22 Việt Nam
Minh Long, Văn Kiên, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh, Đông Triều, Hồng Duy, Công Phượng, Tuấn Tài.
19h00':
Như vậy hàng tiền vệ có sự thay đổi khi Tuấn Anh và Đông Triều sẽ chơi
ở vị trí tiền vệ trung tâm. Xuân Trường treo giò trong khi Duy Mạnh dự
bị.
19h15': Thống kê về Công Phượng sau 2 trận đấu đầu tiên.
19h20':
Trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam ở trận đấu này, hậu vệ Trần
Văn Kiên là cầu thủ có lần đầu tiên được thi đấu ở SEA Games trong sự
nghiệp.
19h25': Ghi
nhận từ các phóng viên đang có mặt ở sân Shah Alam, một tấm vé vào sân
theo dõi trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines khá rẻ, chỉ
khoảng hơn 50.000 VNĐ.
19h30': Đánh
giá về những kép phụ, cựu tuyển thủ Vũ Như Thành cho biết: "Dù là dự
bị, nhưng những Văn Khánh, Đình Trọng, Văn Kiên, Đông Triều, Tuấn Tài...
vẫn vượt trội so với các đồng nghiệp Philippines. Nên nhớ, các cầu thủ
này có quãng thời gian dài thi đấu ở V.League và đương nhiên bề dày kinh
nghiệm trận mạc cũng như năng lực chuyên môn là điều không cần bàn cãi.
Tôi khá mừng vì các cầu thủ đều là quân chủ lực ở cấp CLB chứ không
phải đóng vai kép phụ nên đương nhiên họ sẽ bắt nhịp nhanh khi được xếp
đá chính ở U22 Việt Nam. Ngay như trung vệ Đình Trọng, người khá thấp bé
nhưng ở V.League, cậu ấy “săn Tây” rất hiệu quả, xem rất an tâm".
Hồ Tuấn Tài đã có một bàn thắng tại SEA Games 29 - Ảnh: Minh Tuấn
19h35': Tính đến hiện tại, sau gần 3 ngày thi đấu, Đoàn Việt Nam đã đạt 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ.
19h40': Hai
đội ra sân thực hiện nghi thức hát quốc ca. U22 Việt Nam mặc trang phục
áo đỏ, quần đỏ. Trong khi U22 Philippines mặc áo trắng, quần trắng.
1': Hiệp 1 trận đấu bắt đầu. U22 Philippines giao bóng.
3': Văn
Kiên dâng cao bên cánh phải hỗ trợ cho Nguyễn Văn Toàn. Song nỗ lực
cướp bóng của Kiên khiến anh phạm lỗi với đội trưởng bên phía
Philippines.
4': U22 Philippines là đội được hưởng quả đá phạt góc đầu tiên trong trận đấu.
6': Tuấn
Anh xâm nhập nhanh trong vòng cấm. Hậu vệ Joshua Crommen phải phá bóng
ra khỏi sân. Phạt góc bên cánh phải cho U22 Việt Nam.
9': Hồng
Duy chọc khe sang cánh trái cho Văn Thanh dâng lên xâm nhập vòng cấm.
Sau một nhịp ngoặt bóng đánh lừa hậu vệ Philippines, Văn Thanh sút chân
phải trúng người thủ môn Ray Joyel.
13': Tiền vệ Talaroc Richard từ tuyến 2 sút bóng sống vọt xà U22 Việt Nam đầy nguy hiểm.
18':
Gặp sức ép từ hai cầu thủ U22 Philippines nhưng Công Phượng vẫn kịp đè
người để làm tường cho Tuấn Anh mở bóng sang phải cho Văn Toàn. Tiếc là
số 9 của U22 Việt Nam bị trượt chân.
Tuấn Anh chưa thể ghi bàn - Ảnh: Minh Tuấn
20':
Không có bàn mở tỷ số cho U22 Việt Nam! Hồng Duy nỗ lực đi bóng bên
cánh trái vượt qua các cầu thủ Philippines rồi căng ngang vào vòng cấm
cho Tuấn Tài. Nhưng trung phong của U22 Việt Nam sút hụt bóng. Ngay sau
đó đến lượt Văn Toàn băng vào đánh cầu cận thành nhưng chệch cầu môn.
Trước sức ép của hậu vệ đối phương, Công Phượng vẫn đủ sức chuyền bóng cho đồng đội - Ảnh: Minh Tuấn
22': Hồng Duy, Công Phượng và Tuấn Anh phối hợp đập nhả trước khi Tuấn Anh cứa lòng chệch cột dọc phải khung thành Philippines.
25': Đông Triều ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt lỗi của hậu vệ Philippines.
32': Tuấn
Anh thực hiện liên tiếp 2 động tác xoay compa để vượt qua vòng vây của 3
cầu thủ Philippines. Nhưng anh vô tình giẫm vào chân của cầu thủ đội
bạn. Trọng tài thổi phạt Tuấn Anh.
Tuấn Anh đang là cầu thủ chơi nổi bật nhất của U22 Việt Nam - Ảnh: Minh Tuấn
36':
Công Phượng sục bóng vào vòng cấm để Văn Kiến thoát bẫy việt vị. Ở góc
sút quá hẹp, Văn Kiên chỉ kịp chạm bóng thay vì có thể điều hướng sút về
cầu môn.
U22 Việt Nam 1-0 U22 Philippines (Công Phượng 38')
38': VÀO!
Công Phượng vượt qua sự truy cản của 3 hậu vệ Philippines trước khi sút
ở góc rất hẹp tung lưới đội bạn. Ngay ở cú sút đầu tiên trong trận đấu,
Công Phượng đã ghi bàn.
Cập nhật: U22 Thái Lan 1-0 U22 Campuchia (Weerawatnodom 37')
VÀO! Ở phút 37, sau lầm của thủ môn Campuchia tạo điều kiện để Weerawatnodom đệm bóng trước cầu môn mở tỷ số cho U22 Thái Lan.
45': Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
U22 Việt Nam 2-0 U22 Philippines (Văn Thanh 45'+1)
45'+1: VÀO!
Công Phượng cướp được bóng trong vòng cấm, cố gắng nhoài người trước
sức ép từ hai cầu thủ Philippines để chuyền cho Văn Thanh ghi bàn. Pha
lập công đầu tiên của Văn Thanh ở SEA Games 29.
45'+2: Hiệp 1 trận đấu khép lại với hai bàn thắng cho U22 Việt Nam trước U22 Philippines.
46': Hiệp 2 trận đấu trở lại.
U22 Việt Nam 3-0 U22 Philippines (Văn Toàn 50')
50': VÀO!
Tuấn Anh chọc khe sang cánh phải cho Văn Toàn xâm nhập vòng cấm trước
khi đánh bại thủ môn đối phương. Pha kiến tạo đầu tiên của Tuấn Anh ở
SEA Games trong sự nghiệp. Bàn thắng đầu tiên của Văn Toàn ở SEA Games
29.
Văn Toàn ghi bàn đầu tiên ở SEA Games 29 - Ảnh: Minh Tuấn
52': U22 Philippines thay người đầu tiên. Koizumi vào thay cho Rocha.
58': U22 Việt Nam thay người. Quang Hải vào thay cho Đông Triều bị đau đùi phải.
62': Tuấn
Anh cướp bóng và băng lên rất nhanh trước vòng cấm. Hậu vệ Crommen buộc
phải kéo áo phạm lỗi. Đá phạt cách khung thành 22 mét cho U22 Việt Nam
nhưng Quang Hải sút trúng hàng ráo.
64': Không vào! Thủ môn Philippines xuất sắc cứu thua cho đội nhà sau 2 cú sút hiểm hóc trong vòng cấm liên tiếp của Văn Thanh và Công Phượng.
66': U22 Việt Nam thay người thứ 2. Thanh Bình vào thay cho Công Phượng.
72':
Tuấn Anh từ cánh phải tạt bóng rất khéo cho Thanh Bình băng vào đánh
đầu cắt mặt. Nhưng thủ môn Joyel băng ra đấm bóng kịp thời. Ngay sau đó,
thủ thành của Philippines lao ra khỏi vòng cấm phá bóng đập chân Tuấn
Tài dội ngược lại nhưng không trúng cầu môn.
75': U22 Philippines thay người thứ 2. Gayoso vào thay cho Borlongan.
78': Pha
phối hợp cực hay giữa Quang Hải và Văn Thanh. Quang Hải xâu kim qua hai
chân hậu vệ Philippines tạo điều kiện để Văn Thanh ra chân rất nhanh
tung mép lưới ngoài cầu môn.
79': U22 Việt Nam thay người cuối cùng. Lâm Ti Phông vào thay cho Tuấn Anh.
Tuấn Anh rời sân sau một trận đấu chơi nổi bật - Ảnh: Minh Tuấn
Trên chấm phạt đền, Puangchan đánh bại thủ môn Campuchia nâng tỷ số lên 2-0.
85': Không vào! Lê Thanh Bình đánh đầu ngược sau pha chuyền bóng chuẩn xác của Hồ Tuấn Tài. Chưa có bàn thứ 4 cho U22 Việt Nam.
U22 Việt Nam 4-0 U22 Philippines
89': VÀO! Văn
Thanh bằng động tác đánh gót cực hay tạo điều kiện cho Văn Kiên băng
vào khoảng trống để Tuấn Tài sút chéo góc lạnh lùng vào góc xa khung
thành. Bàn thứ 2 của Hồ Tuấn Tài.
Trong đoạn phim, có thể thấy lính Trung Quốc cầm gậy gộc và đá
khiêu khích binh sĩ Ấn Độ tại địa điểm được cho là ven hồ Pangong, nằm
vắt ngang giới tuyến đang tranh chấp và là một trong những khu vực so kè
của lực lượng hai bên.
Tuy nhiên, các nguồn tin quân đội chưa xác nhận về độ xác thực của đoạn phim.
Trước đó, Reuters dẫn nguồn tin tại New Delhi cho biết lực lượng Ấn
Độ phát hiện khoảng 50 binh sĩ Trung Quốc vượt qua giới tuyến mang tên
Đường kiểm soát thực tế (LAC) nên lập tức có động thái ngăn chặn và đã
xảy ra ẩu đả khiến cả hai phía đều bị thương nhẹ.
Ấn Độ và Trung Quốc thường tố binh sĩ đối phương xâm phạm lãnh thổ
nhưng hiếm khi xảy ra va chạm. Tướng BS Jaswal, cựu Tư lệnh Quân khu
miền bắc Ấn Độ, nhận định tuy khu vực hồ Pangong nằm cách xa cao nguyên
Doklam nhưng vụ việc mới nhất “có liên quan đến căng thẳng hiện nay”.
Theo ông, Bắc Kinh sẽ không gây chiến nhưng tiếp tục gây áp lực dọc LAC
nhằm khiến New Delhi lùi bước ở Doklam.
Căng
thẳng bùng lên từ giữa tháng 6 khi quân đội Trung Quốc điều công binh
đến Doklam, đang do Bhutan quản lý nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ
quyền, để xây đường. Bhutan lẫn Ấn Độ phản đối quyết liệt và New Delhi
quyết định đưa quân tới hỗ trợ láng giềng ngăn chặn công trình của Bắc
Kinh. Từ đó đến nay, hàng trăm binh sĩ 2 nước đối mặt nhau và chưa có
bên nào tỏ dấu hiệu sẽ rút lui.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar ngày 20.8 xác nhận vụ việc xảy ra tại khu vực hồ Pangong.
“Sự cố như vậy không góp phần vào hòa bình ở biên giới và không đem lại lợi ích cho bên nào cả”, Times of India dẫn lời ông Kumar phát biểu.
Khánh An
Chính thức khai trương phố đi bộ thứ 2 ở TP.HCM
(PLO)- Tối 20-8, phố đi bộ Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) chính thức
đi vào hoạt động.
Hoạt động này do phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 và Ủy ban nhân dân quận 1 phối hợp Sở Du Lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Đến dự có ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ
tịch UBND TP.HCM, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Du Lịch TP.HCM, ông
Huỳnh Thanh Hải - Chủ tịch HĐND Q.1 cùng đông đảo người dân thành phố và
khách du lịch.
Các đại biểu cắt băng khai trương phố đi bộ Bùi Viện.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Du Lịch TP.HCM cho biết, việc ra mắt phố đi bộ Bùi Việnnhằm
đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại thành phố, thu hút khách du lịch trong
nước và quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du
khách tại thành phố; đồng thời tạo thêm các hoạt động vui chơi giải trí
về đêm cho du khách và người dân, góp phần quảng bá, giới thiệu đất
nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách, giàu truyền thống văn
hóa, dân tộc.
Người dân thích thú đi bộ trên phố đi bộ thứ hai của TP.HCM.
Phố đi bộ Bùi Viện hoạt động từ 19 giờ
đến 2 giờ sáng hôm sau các ngày thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần. Tại đây
sẽ diễn ra các hoạt động biểu nghệ thuật đường phố, âm nhạc dân tộc và
đương đại, phục vụ nhu cầu giải trí tinh thần và giao lưu tương tác với
bạn bè quốc tế.
Người dân và du khách đi bộ không còn lo xe cộ chạy vào gây nguy hiểm.
Trong thời gian diễn ra hoạt động, BTC
sẽ thông báo cấm phương tiện lưu thông vào khu vực tuyến đường Bùi Viện
(đoạn từ đường Đề Thám đến Đổ Quang Đẩu). Du khách có thể gửi xe tại
Trung tâm Thương mại Sense Market (số 04 Phạm Ngũ Lão) và các bãi xe của
Lực lượng TNXP quanh khu vực Phố đi bộ.
Biểu diễn nghệ thuật đường phố tại phố Bùi Viện trong tối khai trương.
Để đảm bảo lưu thông cho người đi bộ và du
khách, các cơ sở kinh doanh tại đây chỉ được phép bày bán trên toàn bộ
phần vỉa hè, không được tràn xuống lòng đường. Đặc biệt, các ngành hàng được quy hoạch rõ ràng, đa dạng, không trùng lắp, cơ sỏ kinh doanh phong phú....
Trẻ nhỏ cùng gia đình vui chơi trên phố đi bộ Bùi Viện.
Ban tổ chức sẽ nghiên cứu phát triển sản phẩm
du lịch trong các tuyến hẻm và triển khai một số sự kiện lễ hội có tính
đặc trưng cho tuyến phố đi bộ, gắn liền với điều kiện thực tế của khu
phố.
QUỐC VŨ - HOÀNG GIANG
Bắt giữ một hành khách mang vũ khí quân sự lên máy bay
(HNMO)
- Ngày 20-8, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất -
Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa tạm giữ một hành khách
31 tuổi, người Đài Loan (Trung Quốc) khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi
Kaohsiung (Đài Loan) từ TP Hồ Chí Minh vì hành vi vận chuyển trái phép
trang thiết bị quân sự, quân trang quân dụng qua đường hàng không.
Tang vật lực lượng chức năng thu giữ.
Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực
lượng hải quan và an ninh hàng không Tân Sơn Nhất phối hợp với Đội Kiểm
soát Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, cơ quan an ninh của Bộ Công an kiểm
tra hành lý của đối tượng trên và phát hiện số lượng lớn trang thiết bị
quân sự mà hành khách này mang theo khi xuất cảnh.
Tang vật bị thu giữ gồm 79 bộ báng súng ngắn mới 100%, 2 máy truyền tin
dùng trong quân sự, 1 mặt nạ phòng độc và một số vũ khí, quân trang khác
như vỏ đạn M79, vỏ đạn AR15, vỏ lựu đạn, balo quân dụng, quần áo quân
phục của lực lượng NATO... đã qua sử dụng.
Đây là các mặt hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định. Chi cục
Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Trung tâm An ninh hàng
không Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm, phối hợp với công an cửa
khẩu sân bay Tân Sơn Nhất và các cơ quan chức năng để tiến hành điều
tra, xử lý.
Khi Tô Tấn Đạt mang khẩu súng bắn
đạn chì dài nửa mét với độ sát thương cao đến quán cà phê chờ giao cho
khách thì bị người dân phát hiện, báo công an bắt giữ.
Dân trí Một phụ nữ Ấn Độ và đứa con của mình đã bị dòng
nước cuốn trôi trong lúc chạy qua một cây cầu để đi sơ tán sau khi cây
cầu này bất ngờ đổ sụp do lũ chảy xiết. Họ thiệt mạng khi chỉ cách bờ an
toàn một bước chân. >> Lũ lụt kinh hoàng tại Nepal, ít nhất 49 người chết
Gia đình 3 người đang đi sơ tán thì cây cầu bất ngờ đổ sụp khiến 2 mẹ con thiệt mạng (Ảnh: SWNS)
Hình ảnh quay lại diễn biến vụ việc cho thấy hai mẹ con ở Ấn Độ đã bị
rơi xuống dòng nước lũ đang chảy xiết khi cố chạy qua một cây cầu để
đến nơi an toàn ở thị trấn Araria, bang Bihar. Vụ việc xảy ra trước sự
chứng kiến của những người dân làng đang tìm cách bảo toàn tính mạng
trong đợt lũ khiến hơn 150 người dân chết ở Ấn Độ, theo Dailymail đưa tin ngày 18/8.
Đoạn video được quay trong lúc các gia đình trong một ngôi làng đang
vội vã sơ tán sang ngôi làng bên cạnh sau khi nhà cửa của họ bị nước lũ
cuốn trôi. Cây cầu xuất hiện trong đoạn video là cây cầu duy nhất bắc
qua sông Kosi và để đến được nơi an toàn, người dân bắt buộc phải đi qua
cây cầu này.
Theo đó, người dân đã chia thành từng nhóm và lần lượt đi qua cầu để
sang bờ bên kia. Tuy nhiên, khi một gia đình gồm chồng, vợ và một con
nhỏ đi gần hết cây cầu và chỉ còn cách bờ an toàn 1 bước chân thì cây
cầu bất ngờ đổ sụp. Người phụ nữ và đứa con của mình đã bị rơi xuống
dòng nước lũ đang chảy xiết còn người chồng may mắn sống sót do được dân
làng nắm tay kéo lại.
Nguyên nhân khiến cầu bị sập được cho là do phần móng đã trở nên yếu
hơn khi nước lũ liên tục chảy qua. Vụ việc khiến cả người phụ nữ và trẻ
nhỏ đều thiệt mạng, trong khi dân làng bất lực nhìn hai mẹ con bị nước
cuốn trôi nhưng không thể làm gì vì tình huống khi đó quá nguy hiểm.
Ấn Độ, Nepal và Bangladesh đã phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề
do lũ trong thời gian qua với số người thiệt mạng lên tới hơn 342 người.
Ngoài ra, ước tính khoảng 16 triệu người cũng bị ảnh hưởng bởi tình
trạng lũ lụt ở khu vực Nam Á.
Thành Đạt
Theo Dailymail
Phát hiện chất nổ 'Mẹ của Satan' ở hang ổ nhóm tấn công Barcelona
06:15 21/08/2017
Cảnh sát Tây Ban Nha phát hiện chất nổ TATP và 120 bình ga tại ngôi nhà
được cho là nơi chế tạo bom của các nghi phạm trong vụ khủng bố khiến 13
người thiệt mạng ở Barcelona.
Theo AFP, cảnh sát Tây Ban Nha ngày 20/8 cho biết họ đã phát
hiện 120 bình ga tại một ngôi nhà ở thị trấn Alcanar, nghi là nơi lưu
trú và chế tạo bom của các nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố
Barcelona hôm 17/8. Nhóm này được cho là gồm ít nhất 12 nam thanh niên,
nhiều người mang quốc tịch Morocco, một số còn là thiếu niên.
Các nghi phạm đã chuẩn bị bom để thực hiện thêm "một hoặc nhiều cuộc
tấn công nữa tại Barcelona", cảnh sát trưởng Catalan Josep Lluis Trapero
cho hay. Ông tiết lộ dấu vết của chất nổ TATP, còn được gọi là "Mẹ của
Satan", đã được tìm thấy.
Cảnh sát
phát hiện nhiều bình ga tại một ngôi nhà ở thị trấn Alcanar, nghi là nơi
lưu trú và chế tạo bom của các nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố
Barcelona hôm 17/8.
Ảnh: AFP.
Tuy nhiên, các nghi phạm đã vô tình gây ra một vụ nổ tại ngôi nhà này
vào đêm trước cuộc tấn công ở Barcelona, sai lầm này khiến chúng phải
thay đổi kế hoạch.
Thay vì tấn công bằng bom, chúng sử dụng xe lao vào đám đông tại phố
đi bộ Las Ramblas ở Barcelona khiến 13 người chết và khoảng 100 người bị
thương.
Vài giờ sau, một vụ tấn công tương tự xảy ra tại thị trấn Cambrils
khiến 1 phụ nữ thiệt mạng. Cảnh sát đã tiêu diệt 5 nghi phạm tại
Cambrils, một số kẻ trong đó mang đai bom giả và dao.
Cảnh sát trưởng Trapero cho hay những đối tượng khủng bố đã lên các
kế hoạch tấn công trong hơn 6 tháng. Một kẻ đang chạy trốn, 4 kẻ bị bắt
giữ, hai nhóm người khác đang chờ xác định danh tính.
Cảnh sát trước đó xác nhận truy nã đối tượng người Morocco tên Younes
Abouyaaqoub, 22 tuổi. Truyền thông Tây Ban Nha cho rằng y chính là kẻ
lái xe đâm vào đám đông. Hai nhóm người chờ xác định danh tính có thể là
các nạn nhân trong vụ nổ tại ngôi nhà ở Alcanar.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đứng ra nhận trách nhiệm
đối với vụ tấn công được cho là đầu tiên của chúng tại Tây Ban Nha.
Tướng Jeong Kyeong-doo, tân Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS). Ảnh: Korea Herald.
Tướng Jeong Kyeong-doo,
tân Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) nhấn mạnh
tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên hiện tại "nghiêm trọng hơn
bất kỳ lúc nào", trước bối cảnh Bình Nhưỡng đang tăng tốc theo đuổi
chương trình hạt nhân và tên lửa, Yonhap đưa tin.
Phát biểu trong buổi lễ nhậm chức tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô
Seoul, tướng Jeong khẳng định ông sẽ tập trung vào nhiệm vụ xây dựng
"khả năng phòng vệ toàn diện" cho Hàn Quốc để đối phó với mọi mối đe
dọa.
"Nếu kẻ thù khiêu khích, quân đội của chúng ta sẽ đáp trả cương quyết
và mạnh mẽ, khiến chúng phải cay đắng hối tiếc", ông Jeong tuyên bố.
Tướng Jeong là lãnh đạo JCS đầu tiên có xuất thân từ không quân trong
23 năm qua ở Hàn Quốc. Ông dự kiến có cuộc gặp với Đô đốc Harry Harris,
tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, vào cuối ngày hôm nay.
Đô đốc Harris đang thăm Hàn Quốc để thị sát cuộc tập trận chung Người
bảo vệ Tự do Ulchi (UFG). Bắt đầu vào ngày mai và kéo dài tới cuối
tháng 8, cuộc tập trận quy tụ hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc,
thực hiện các bài huấn luyện trên biển, trên không và trên đất liền.
Cuộc tập trận được dự báo tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trên bán
đảo Triều Tiên, trong khi Washington và Bình Nhưỡng thời gian gần đây
liên tục tung ra những lời đe dọa đáp trả lẫn nhau.
Theo VnExpress
Hà Nội: Truy tìm người lái xe máy tông CSGT trọng thương
Dân trí Một chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 14
(Phòng PC67 - Công an TP Hà Nội) trong quá trình làm nhiệm vụ đã bị
chiếc xe máy tông vào, phải nhập viện cấp cứu.
Vụ việc xảy ra khoảng 15h chiều nay, 20/8, nút giao thông đường dẫn lên cầu Thanh Trì.
Trung úy Tuấn bị xe máy tông ngã ra đường.
Theo thông tin ban đầu, chiến sĩ bị thương trong vụ việc là Trung úy Nguyễn Mạnh Tuấn, cán bộ Đội CSGT số 14.
Vào khoảng thời gian trên, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát
giao thông, Trung úy Tuấn bị một chiếc xe máy tông vào. Cú tông mạnh
khiến Trung úy Tuấn ngã xuống đường, chấn thương vùng đầu và tay.
Đối tượng điều khiển xe máy đã bỏ chạy ngay sau khi gây tai nạn. Trung úy Tuấn được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.
Hiện vụ việc đang được Đội CSGT số 14 phối hợp với Công an quận Hoàng
Mai làm rõ, truy tìm đối tượng đi xe máy tông Trung úy Tuấn.
Tiến Nguyên
'Yêu' người tình 12 tuổi, bị tạm giữ hình sự
Chiều 20.8, Phòng Cảnh sát hình
sự Công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ hình sự Hồ Minh Phát (18 tuổi, ngụ ấp
Ông Chừng, xã Đất Mới, H.Năm Căn, Cà Mau) để điều tra về hành vi hiếp
dâm trẻ em.
Trước đó ngày 19.8, người nhà em M.T.V (12 tuổi, ngụ thị trấn Năm
Căn, H.Năm Căn) đến cơ quan công an trình báo việc Hồ Minh Phát có quan hệ tình dục với V.
Mặc dù đã có vợ con nhưng Phạm Văn Tuấn Phúc
vẫn 'yêu' một bé gái dưới 16 tuổi khiến cô bé mang bầu. Phúc bị khởi tố
về hành vi 'giao cấu với trẻ em'.
Theo điều tra ban đầu, ngày 16.8, Phát nhắn tin nói chuyện quan hệ
nam nữ với V. qua mạng xã hội Facebook thì anh trai của V. phát hiện,
thu điện thoại, không cho V. nhắn tin nữa.
V.
tiếp tục lấy điện thoại của bà ngoại nhắn tin cho Phát báo tin anh mình
đã phát hiện vụ việc, sợ cha mẹ la nên rủ Phát bỏ trốn. Phát đồng ý, đi
đến nhà gặp V. Sau đó cả hai đi đến nhà người quen gọi cửa, ngủ nhờ.
Do đến nhà người quen lúc rạng sáng nên mọi người đã ngủ say, Phát
trải chiếu xuống nền gạch trước nhà sau đó quan hệ tình dục với V.
Tại cơ quan công an, Phát khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Căn cứ lời khai của Phát, tài liệu, chứng cứ thu thập được Cơ quan
CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phát để
điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Gia Bách
Chỉ thảm lại mặt đường rồi thu phí BOT là tước đoạt quyền của người dân
Đây là khẳng định trong báo cáo Thực trạng thu phí và những giải
pháp để tránh thất thu đối với các dự án BOT đường bộ do Bộ Kế hoạch và
Đầu tư (KH&ĐT) đưa ra mới đây.
Xung đột lên cao khi người dân phản đối
chủ đầu tư BOT tại trạm thu phí Cai Lậy, Tiền Giang trả tiền lẻ, để tiền
trong chai nhựa (ảnh minh hoạ)
Theo Bộ KH&ĐT, về bản chất, với dự án đầu tư theo hình thức hợp
đồng BOT nhà đầu tư tiến hành xây dựng công trình kết cấu hạ tầng và sau
khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư được quyền kinh doanh công trình
trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao công
trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tuy nhiên, thực trạng công tác thu phí hoàn vốn thời gian qua còn
nhiều bất cập, thiếu sót và chưa hoàn thiện, mức thu phí cao gây bức xúc
dư luận… Điều này có thể dẫn đến bóp méo, làm sai lệch chủ trương đúng
đắn của Đảng về phát triển hạ tầng giao thông.
Bộ KH&ĐT đã tiến hành thanh tra 11 dự án BOT trên quốc lộ 1A thời
gian qua và quá trình này đã chỉ ra những bất cập, thiếu sót trong công
tác thu phí hoàn vốn này, cụ thể:
Về vị trí trạm thu phí, nhiều dự án BOT được lập trên các tuyến đường
huyết mạch, độc đạo và khi trạm thu phí mọc lên, khách hàng không có sự
lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận qua trạm thu phí. Đây là hình
thức cưỡng bức sử dụng dịch vụ gây bức xúc, phản đối kéo dài trong thời
gian qua.
Người dân đã đóng thuế và Nhà nước có nghĩa vụ xây dựng cơ sở hạ tầng
thiết yếu đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân. Những tuyến đường độc
đạo này trước đây được xây dựng dựa trên tiền thuế của người dân; được
duy tu, bảo dưỡng dựa trên tiền phí của người dân (qua Quỹ bảo trì đường
bộ).
Tuy nhiên, bây giờ, nhà đầu tư vào lập dự án BOT (một số đoạn chỉ là
thảm lại bề mặt) và thu phí, lập luận rằng nhà đầu tư đang bán phần giá
trị gia tăng nhưng thực chất là đã tước đoạt đi quyền sử dụng của người
dân đối với một tiện ích vốn thuộc về họ.
Về khoảng cách giữa các trạm thu phí, Bộ KH&ĐT dẫn nguồn của Bộ
Giao thông Vận tải (GTVT), tính trên hệ thống các tuyến quốc lộ, có tới
32 trên tổng số 88 trạm thu phí (tương đương 36%) không đảm bảo khoảng
cách tối thiểu 70 km. Dù theo Thông tư 159/2013/TT-BTC, trường hợp đặc
biệt có thể bố trí khoảng cách giữa các trạm nhỏ hơn 70 km khi Bộ GTVT
thống nhất với tỉnh và Bộ Tài chính. Tuy nhiên, việc có quá nhiều trường
hợp “đặc biệt” được chấp thuận đang khiến mật độ trạm thu phí trở nên
dày đặc và ngột ngạt.
Về hình thức thu phí, hầu hết các dự án BOT không phải xây dựng tuyến
mới, chỉ là nâng cấp, cải tạo trên các tuyến đường hiện hữu vốn có
nhiều giao cắt đồng mức. Do đó, chỉ có thể áp dụng hình thức thu phí hở
(thu phí theo lượt), không thể áp dụng hình thức thu phí kín (thu phí
theo chiều dài quãng đường thực đi). Hình thức thu phí hở này vừa không
đảm bảo kiểm soát được lưu lượng thực tế, vừa gây khó khăn cho địa
phương nơi trạm thu phí được lắp đặt.
Trên thực tế, người dân sống gần trạm thu phí là những đối tượng dễ
bị tổn thương nhất do họ có xu hướng bị nộp phí nhiều hơn và gánh chịu
chi phí hàng hóa đắt đỏ hơn. Vì vậy, cần có giải pháp đối với người dân
địa phương sống gần trạm thu phí để tránh những bức xúc như hiện nay.
Về thời gian thu phí, các thông số như thời gian thu phí và giá vé
được nêu trong Thông tư riêng cho từng dự án được tính toán dựa trên
tổng mức đầu tư được phê duyệt tại bước lập dự án đầu tư.
Tuy nhiên, tổng mức đầu tư là khái toán, thường có giá trị lớn hơn
nhiều so với giá trị quyết toán vốn đầu tư dẫn đến thời gian thu phí quy
định trong hợp đồng BOT thường dài hơn nhiều so với thực tế.
Về hệ thống thiết bị, phần mềm thu phí, tất cả các trạm thu phí đều
là một dừng và phần lớn trong số đó xé vé bằng tay, chỉ có số ít trạm
thu phí có kết hợp sử dụng thẻ từ. Việc xé vé bằng tay tiềm ẩn nhiều
nguy cơ thất thoát doanh thu thu phí khi hoặc với sự vô tình giúp sức từ
chính những khách hàng không lấy cuống vé, hoặc với sự thông đồng giữa
nhân viên thu phí và khách hàng về thỏa thuận một mức phí thấp hơn quy
định nếu không lấy cuống vé.
Nguyễn Tuyền
Đại gia Quảng Ninh thuê bố mẹ làm đám cưới giả với bồ
Để qua mặt vợ, người thân và cô người
tình bé bỏng, đại gia Bảo đã lên kế hoạch thuê bố mẹ làm đám cưới
giả rất hoàn hảo.
Câu chuyện thuê bố mẹ làm đám cưới giả trên là một trong những tình huống hi hữu
mà luật sư Nguyễn Hồng Thái (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) tư vấn. Chị Nguyễn
Hoài Thanh (35 tuổi, ở Quảng Ninh, vợ của Bảo) đã tìm đến văn phòng
luật sư của anh Thái để nhờ giải quyết ly hôn trọn gói.
Chia sẻ câu chuyện gia đình của mình,
chị Hoài Thanh cho biết, chị và Bảo đã có với nhau 3 mặt con. Bảo trước
nay rất được lòng nội ngoại đôi bên bởi cách ứng xử vừa chân thành lại
khéo léo. Riêng với vợ con, thì với Bảo lúc nào họ cũng là nhất.
“Thanh kể, chị đi làm chỉ để cho
khuây khỏa chứ không phải lo về tiền bạc. Chị cũng rất tin tưởng chồng
bởi Bảo rất yêu chiều vợ. Vậy mà không ngờ có ngày chị phải tìm đến văn
phòng luật sư để nhờ tư vấn ly hôn”, luật sư Thái kể.
Hình minh họa.
Khi đứa
con thứ ba của vợ chồng Bảo được 2 tuổi, công ty của Bảo mở một chi
nhánh mới ở Hà Nội. Vì là cơ sở mới nên thời gian đầu, Bảo trực tiếp đến
quản lý. Ra Hà Nội, ngày nào hai vợ chồng cũng nói chuyện với nhau mấy
lần. Rồi cuối tuần, Bảo lại lái xe về thăm vợ con.
Sau một năm, chi nhánh của Bảo khá
phát triển. Tuy nhiên, theo như Bảo nói, cần phải tìm một người quản lý
tin tưởng để đào tạo mới yên tâm về quê.
Tuy nhiên, càng về sau, Bảo về thăm vợ
con ngày càng ít hơn. Thậm chí, cả tháng Bảo mới đảo qua nhà một lần.
Đến năm thứ 2, thương chồng bận bịu, nên tháng nào thấy chồng không về,
chị Thanh lại sắp xếp công việc để ra Hà Nội thăm. Tuy nhiên, trong
những lần gặp gỡ ấy, chị luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường ở chồng.
Nhưng dù cố gắng tìm, chị vẫn không biết bất thường đó là gì.
Thời gian sau, những biểu hiện khác
thường của Bảo ngày càng nhiều hơn. Bảo ít khi gọi điện về, nếu có thì
Bảo chỉ nói dăm ba câu rồi tắt máy. Thậm chí, buổi tối Bảo còn không
nghe máy của vợ con. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Bảo về nhà chớp nhoáng
được ngày mồng 1, sáng mồng 2 lại vội vã đi sớm. Bảo nói, một đối tác
lớn ở Hà Nội hẹn đi lễ chùa nên không thể không đi.
Thấy thái độ của chồng lạ lùng, chị
Thanh rất lo lắng. Nhưng lo vậy thôi chứ chị Thanh vẫn không dám nghi
ngờ chồng. Chỉ đến khi Bảo nhắn tin nói chị không cần phải đi thăm nữa,
khi nào rảnh sẽ về mới khiến chị sốt ruột.
“Được biết, sau khi ra Hà Nội, chi
nhánh của Bảo có tiếp nhận một số sinh viên trường kinh tế đến thực tập.
Trong số đó, có một cô gái rất xinh đẹp tên Lan được Bảo trực tiếp
hướng dẫn. Chỉ sau 2 tháng thực tập, Bảo đã phải lòng cô nữ sinh này. Và
để lấy lòng người đẹp, Bảo nói mình đã ly dị vợ từ nhiều năm, hiện đang
sống độc thân. Rồi Lan và Bảo chính thức thành một cặp”, luật sư Thái
kể.
Đến khi Lan ra trường, Bảo đã đưa
người yêu về làm tại công ty. Rồi Lan mang thai, Bảo đến xin bố mẹ Lan
cho cưới. Bảo đặt tiệc cưới ở một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội. Tiếp
đến, anh ta thuê toàn bộ họ nhà trai, bao gồm, bố mẹ, anh chị em, bạn bè
để đứng ra tổ chức đám cưới cho mình.
Sau đám cưới, Bảo còn mua một căn nhà
lớn để sống cùng cô gái này. Trong khi đó, ở quê, cứ đến chiều thứ 7,
ruột gan chị Thanh lại nóng như lửa đốt. Cả ba mẹ con họ đều chờ bố về
nhưng càng mong thì bóng dáng chồng lại càng mất tăm. Thế nên, sau này
chị mới sắp xếp mọi việc để ra Hà Nội thăm chồng.
Ra Hà Nội, chị được chồng thuê cho nhà
nghỉ hạng Vip để ở. Về phía “vợ hai”, Bảo nói dối phải về quê giải
quyết công việc. Chính vì vậy, cả hai người phụ nữ đều bị Bảo qua mặt
một cách ngoạn mục suốt nhiều năm liền.
Chỉ đến khi cậu em họ của chị Thanh ra
Hà Nội học, vô tình nhìn thấy Bảo tay trong tay với một người phụ nữ
thì mọi chuyện mới vỡ lở. Biết được sự thật, người vợ bất hạnh đã ngất
lên ngất xuống vì đau khổ. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Bảo
đã thú nhận và cầu xin vợ tha thứ. Bảo hứa sẽ tìm cách để chấm dứt mọi
chuyện với Lan. Tuy nhiên, hứa vậy nhưng Bảo lại chần chừ không dứt
khoát với người tình.
“Cuối cùng, chị Thanh quyết định ly
hôn. Về phía Lan, khi biết được sự thật về việc mình bị Bảo lừa dối đã
rất sốc. Hai người lục đục mãi rồi cũng chia tay. Sau này, nghe nói Bảo
có về quê xin hàn gắn với vợ cũ, nhưng không rõ chị Thanh có chấp nhận
lời xin lỗi này không”, luật sư Thái nói.
23h00: Tồng kết ngày thi đấu 20/8, đoàn Việt Nam giành 4 HCV ở các môn wushu (Dương Thúy Vi, Hoàng Thị Phương Giang), bắn cung (Chu Đức Anh) và đồng đôi nam TDDC.
Trên BXH huy chương, chúng ta tạm xếp thứ tư sau Malaysia, Singapore và Thái Lan.
21h47: Đoàn
TDDC Việt Nam đã giành HCV ở nội dung đồng đội nam. Đây là kết quả
không bất ngờ khi chúng ta sở hữu những VĐV tài năng như Phạm Phước
Hưng, Đinh Phương Thành.
21h43: U22 Việt Nam giành chiến thắng 4-0 chung cuộc trước U22 Philippines. Cùng lúc, Thái Lan hạ gục Campuchia với tỉ số 3-0.
Video tạm dừng
SEA Games 29 bảng B: U22 Việt Nam 4-0 U22 Philippines20h49: U22 Việt Nam dẫn trước U22 Philippines 2-0 sau hiệp một. Bàn thắng đầu tiên đến từ pha solo đẹp mắt của Công Phượng. 20h49: ĐT Futsal Việt Nam đã để Malaysia cầm hòa 1-1 và gần như không còn cơ hội tranh HCV. 20h10: BXH huy chương SEA Games 29 tính đến thời điểm này. Người hâm mộ Việt Nam đang chờ tấm HCV từ môn TDDC nội dung đồng đội nam.
19h45: U22 Việt Nam bước vào trận đấu với U22 Philippines. 19h11: Các
môn bóng lưới, bowling và bóng bầu dục 7 người vừa diễn ra các nội dung
chung kết. Đoàn Malaysia tiếp tục bứt phá. Trong khi đó, Thái Lan tạm
thời vượt lên hơn Việt Nam 1 HCV vàng.
19h10: ĐT futsal Việt Nam đang thi đấu với Malaysia. Muốn giành HCV, chúng ta bắt buộc phải giành chiến thắng. 17h01: ĐT
nữ Việt Nam vừa có chiến thắng quan trọng 3-1 trước Myanmar. Cùng lúc,
U22 Indonesia nhọc nhằn vượt qua U22 Timor Leste với tỉ số 1-0. 17h00:
Cung thủ Chu Đức Anh đã giành HCV nội dung cung 1 dây nam! Anh liên
tiếp đánh bại 2 VĐV nước chủ nhà Malaysia ở các vòng bán kết và chung
kết. 15h45: Chiếc HCV ở môn bóng lưới vừa giành được tiếp tục giúp Malaysia xây chắc ngôi đầu.
15h12: Lúc này, ĐT nữ Việt Nam đang có trận đấu quan trọng với Myanmar. Muốn giành HCV, các cô gái của chúng ta phải chiến thắng.
15h07: Đoàn Malaysia đã có thêm 2 HCV ở môn bơi nghệ thuật và wushu Thái cực kiếm. Nâng tổng số HCV giành được lên con số 12.
15h03: Futsal Thái Lan bất ngờ thất bại 2-4 trước Indonesia. Cơ hội giành HCV cho Việt Nam tại bộ môn này lại mở ra.
14h59: Chu Đức Anh đã đánh bại VĐV Malaysia Muhammad Akmal Nor Hasrin với tỉ số 6-2 tại bán kết nội dung cung 1 dây nam. Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 16h40.
Tuy nhiên, ở nội dung Thái cực kiếm nam, VĐV của chúng ta lại thi đấu không thành công là đứng ngoài top có huy chương.
14h28: Lộc Thị Đào, niềm hi vọng vàng của cung 1 dây nữ Việt Nam, đã dừng bước tại bán kết. Đoàn bắn cung Việt Nam chỉ có duy nhất Chu Đức Anh (cung 1 dây nam) là tiến vào bán kết.
14h16: 3/4 VĐV bắn cung Việt Nam đã lọt vào vòng tứ kết nội dung cung 1 dây.
14h15: 2
đoàn Malaysia và Singapore đang có bước tiến nhanh trên BXH huy chương.
Malaysia giành thêm 2 HCV vàng ở đua ngựa. Trong khi đó, 2 HCV của
Singapore là ở môn bóng nước và bowling.
13h54: Các
VĐV bắn cung Việt Nam sẵn sàng bước vào vòng knock-out. Sau khi để lọt
mất 3 HCV, đoàn bắn cung rất muốn làm nên chuyện ở ngày thi đấu hôm nay.
12h10: Đoàn Việt Nam đang đứng thứ 5 trên BXH huy chương SEA Games 29.
12h00:
Tại
môn bắn cung, Chu Đức Anh và Nguyễn Văn Duy đã vượt qua vòng loại và sẽ
thi đấu vòng knock-out chiều này nội dung cung 1 dây nam. 2 đại diện của lọt vào vòng trong của đội cung 1 dây nữ là Nguyễn Thị Phượng và Lộc Thị Đào.
Lễ trao HCV wushu cũng vừa diễn ra trang trọng cách đây ít phút.
Niềm vui của 2 VĐV Phương Giang và Thúy Vi.
10h27: Với 2 HCV giành được, đoàn Việt Nam đang tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH huy chương.
10h25: Tại nội dung côn thuật + đao thuật nam, HCV thuộc về Jowen Lim của Singapore.
10h17: Đội TDDC nam chuẩn bị thi đấu nội dung đồng đội nam.
9h52: Nội dung côn thuật khép lại với chiếc HCV cho VĐV Hoàng Thị Phương Giang của Việt Nam, kết quả quá đỗi ấn tượng!
9h41: Hoàng Thị Phương Giang giành 9,64 điểm cho bài biểu diễn của mình và tạm thời đứng đầu nội dung côn thuật nữ.
Video tạm dừng
Màn trình diễn giành HCV của Hoàng Thị Phương Giang tại nội dung côn thuật nữ SEA Games 29
9h33: Cặp đôi Mai
Hoàng Mỹ Trang - Đinh Quang Linh vừa lọt vào bán kết nội dung bóng bàn
đôi nam nữ. Tuy nhiên, việc gặp đối thủ Singapore ở bán kết là trở ngại
lớn.
9h32: VĐV Hoàng Thị Phương Giang của Việt Nam chuẩn bị thi đấu chung kết nội dung côn thuật nữ.
9h31: VĐV
Trần Xuân Hiệp mắc sai sót trong màn biểu diễn côn thuật nam và chỉ
giành 8,80 điểm. Nhiều khả năng anh sẽ không có huy chương tại SEA Games
29.
9h26: Nội dung kiếm thuật nam wushu kết thúc với HCV cho đoàn chủ nhà Malaysia. VĐV đứng đầu nội dung này là Yeap Wai Kin.
9h18: Tại môn bóng rổ, ĐT Việt Nam đã thua Indonesia với tỉ số 73-89.
9h17: Nội dung đao thuật và côn thuật nam môn wushu đang diễn ra. VĐV của Việt Nam sẽ thi đấu cuối cùng.
9h00: Nội dung kiếm thuật nữ thuộc môn wushu đã khép lại với tấm HCV giành cho Dương Thúy Vi!
Video tạm dừng
Màn trình diễn giúp Dương Thúy Vi giành HCV kiếm thuật nữ SEA Games 29
8h51: Dương Thúy Vi vừa thi đấu xong nội dung kiếm thuật nữ. Điểm số của cô là 9,67 và tạm thời đứng đầu BXH.
8h30: Dương Thúy Vi sắp bắt đầu thi đấu ở nội dung kiếm thuật nữ.
8h00: 18
bộ huy chương đã được trao kể từ đầu SEA Games 29, nhưng trong đó chưa
hề có HCV nào cho đoàn Việt Nam. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi
sốt ruột.
8h00 - 11h00: wushu (Kiếm thuật nữ, Đao thuật + Côn thuật nam, Côn thuật nữ) - trao 3 HCV trong hôm nay 14h00 – 17h00: wushu (Thái cực kiếm nam, Nam đao + Nam côn nam, Nam quyền nữ) - 2 HCV 10h00: TDDC (Vòng loại và chung kết đồng đội nam) - 1 HCV 8h30: Bắn cung (Cung 1 dây cá nhân nam, nữ) - 2 HCV 8h00: Bóng bàn (Đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ) - 3 HCV
7h00: Bóng rổ (tuyển nam Việt Nam – Indonesia)
11h30: Bóng rổ (tuyển nữ Việt Nam – Malaysia) 12h30: Bơi nghệ thuật - 2 HCV 8hh00: Bowling (chung kết cá nhân nữ) - 1 HCV 13h30: Bowling (chung kết cá nhân nam) - 1 HCV
19h00: Futsal (tuyển nam Việt Nam – Malaysia)
15h00: Bóng đá nữ (Việt Nam – Myanmar)
19h45: Bóng đá nam (Việt Nam – Philippines)
15h00: Bóng đá nam (Timor Leste - Indonesia)
19h45: Bóng đá nam (Thái Lan - Campuchia)
theo Trí Thức Trẻ
Quan hệ vững chắc Syria - Nga: Khi "đời bố củng cố đời con"
Tất Đạt |
3
Một phụ nữ hôn tấm áp phích ông Putin trong cuộc diễu hành ủng hộ chính phủ Syria tại Đại sứ quán Nga năm 2012. Ảnh: AP
Nga luôn hỗ trợ chính quyền ông Assad từ những ngày đầu của cuộc nội
chiến Syria, nhờ vào mối quan hệ bền vững của hai quốc gia này.
Ảnh hưởng của Nga tại Syria
Matthew
Rojansky, giám đốc Viện Kennan tại Washington, chuyên gia nghiên cứu
mối quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô, nhận định:"Vào giai đoạn đỉnh điểm, ông
Assad gần như đã mất tất cả, chính quyền đứng trước bờ vực sụp đổ. Nhưng
nhờ sự hỗ trợ của Nga, chính phủ Syria đã lớn mạnh trở lại."
Đồng
tình với quan điểm trên, ông Daniel Treisman, giáo sư khoa học chính
trị tại Đại học California Los Angeles (UCLA), nói:" Quân đội Nga đã góp
phần không nhỏ trong việc bình ổn khu vực, giúp ông Assad thu hồi lại
những vùng lãnh thổ bị phe nổi dậy chiếm đóng."
Ông Treisman cũng
cho biết thêm, Nga đã ngăn chặn thành công ý định của Mỹ và NATO trong
việc thiết lập vùng cấm bay tại lãnh thổ của phe nổi dậy. Qua đó, hạn
chế ảnh hưởng của phương Tây tại Syria. Ý nghĩa của Syria với Nga
Đối
với Nga, Syria đóng nhiều vai trò quan trọng. Theo ông Andrew
Parasiliti, giám đốc Trung tâm An ninh và Rủi ro Toàn cầu (CGRS), Syria
có một vị trí địa chính trị chiến lược tại trung tâm khu vực Trung Đông.
Do đó, Nga đã xây dựng căn cứ hải quân tại thành phố cảng Tartus
của Syria, Hiện tại, căn cứ này là một trong những cảng quan trọng của
Nga tại Địa Trung Hải với ít nhất 11 tàu chiến Nga, thể hiện tầm ảnh
hưởng chiến lược của điện Kremlin trong khu vực.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP
Ngoài
ra, căn cứ không quân Nga Hmeimim đóng tại Syria và chính sách của ông
Assad trong việc kiên quyết tiêu diệt khủng bố cũng giúp ngăn chặn các
phần tử cực đoan tiếp cận lãnh thổ Nga từ phía Trung Á.
Hơn thế
nữa, theo ông Treisman, nếu chính quyền Assad sụp đổ, điều đó cũng có
nghĩa "phương Tây chiến thắng sức mạnh Nga và ông Putin không muốn điều
đó xảy ra. Thứ ông Putin muốn, đó là bảo toàn hình ảnh một nước Nga –
đồng minh đáng tin cậy trên toàn thế giới." Tình bằng hữu lâu bền
Mối
quan hệ giữa hai quốc gia này đã có từ thời Syria và Liên Xô, bao gồm
các hoạt động kinh tế, quân sự, trao đổi vũ khí, hữu nghị giữa người dân
hai nước và trao đổi văn hóa cùng nhiều mối quan hệ khác.
Dù có nhiều thăng trầm, nhưng Syria vẫn giữ vững tình bạn với Nga qua nhiều thập kỉ.
Khoảng
những năm 1960, Liên Xô hỗ trợ Syria phát triển các ngành công nghiệp
quốc gia, bao gồm dầu mỏ, nông nghiệp và giao thông vận tải. Các nhà
khoa học, kĩ sư và quân sư Liên Xô được cử tới Syria, đem theo nhiều vũ
khí ,máy móc và các trang thiết bị khác.
Với sự ủng hộ của ông
Hafez Assad, cha ruột của Tổng thống Syria đương nhiệm Bashar Assad,
Liên Xô lần đầu có bước tiến quân sự trong khu vực Trung Đông với căn cứ
hải quân ở Tartus năm 1971.
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev và Tổng thống Syria Hafez Assad. Ảnh: CurrentContext
Năm 1980, Liên Xô và Syria lại tiếp tục kí hiệp định hợp tác, khởi đầu cho mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.
Trong
giai đoạn 10 năm sau đó, Liên Xô và Syria có vài bất đồng khiến mối
quan hệ đi xuống, điển hình là tranh chấp Palestine (Liên Xô ủng hộ Tổ
chức Giải phóng Palestine, Syria phản đối) và chiến tranh Iran-Iraq
(Syria ủng hộ Iran).
Nhưng tới cuối
những năm 1980, mối quan hệ lại bình thường trở lại với những hỗ trợ
quân sự và kinh tế cho Syria từ phía Liên Xô.
Theo báo cáo truyền
thông, năm 2005, ông Putin đã đồng ý cắt giảm 73% nợ của Syria từ thời
Liên Xô, và điều này đã giúp quan hệ hai nước cải thiện vượt bậc.
Năm
2012, Nga cùng Trung Quốc cùng phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an
yêu cầu ông Assad từ chức, mặc cho những cáo buộc chính phủ Syria đã ra
tay sát hại dân thường.
Năm 2015, Nga không kích căn cứ phe đối
lập, cử bộ binh đặc nhiệm tới tham chiến, và cung cấp thực phẩm, đạn
dược cho chính phủ Syria. Đây chính là điểm mấu chốt giúp bảo đảm quyền
điều hành của ông Assad.
Mới đây, Nga đã trang bị
thêm hệ thống tên lửa phòng không tại Tartus và cam kết sẽ tiếp tục nâng
cấp sau đợt không kích của Mỹ ngày 7/4 vừa qua.
TTO - Bộ Lịch sử Việt Nam tái
bản lần thứ nhất đã đưa ra những quan điểm tiến bộ, trong đó từ bỏ cách
gọi chính quyền Việt Nam cộng hòa là ngụy quân, ngụy quyền và chỉ đích
danh quân Trung Quốc xâm lược Việt Nam trong chiến tranh biên giới phía
Bắc...
Xẻ núi đưa pháo lên điểm tựa trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc - Ảnh: ĐÀO VĂN SỬ
Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc từ năm 1979 cần phải chỉ đích
danh là cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc đánh Việt Nam.
Không thể gọi là quân Trung Quốc tiến xuống hay tiến vào Việt Nam, bởi như vậy không nói lên được bản chất vấn đề.
Sách giáo khoa lịch sử phải viết cụ thể về cuộc chiến này, chứ không thể viết dăm ba dòng như vậy thì ai có thể hiểu được?
PGS.TS NGUYỄN MẠNH HÀ
Tuổi Trẻ tiếp tục ghi nhận ý kiến của các nhà nghiên cứu lịch sử, cùng góp một góc nhìn để lịch sử Việt Nam được toàn diện hơn.
Ảnh: LÊ KIÊN
* PGS.TS NGUYỄN MẠNH HÀ (nguyên viện trưởng Viện Lịch sử Đảng):
Phải công khai tôn vinh những người hi sinh vì chống quân Trung Quốc
Lâu nay chúng ta viết lịch sử theo định hướng, không thực sự phản ánh
hết được sự thật lịch sử. Còn rất nhiều khoảng trống trong lịch sử như
các nhà sử học từng nói.
Không thể vì chúng ta vào khai phá đất phương Nam từ thế kỷ 16 thì chúng ta chỉ viết từ thời điểm ấy. Vậy còn trước đó thì sao?
Hoặc lâu nay chúng ta chỉ viết về lịch sử của người Việt, mà ít viết về lịch sử các dân tộc thiểu số.
Tôi đã ủng hộ việc từ bỏ cách gọi chính quyền Việt Nam cộng hòa, chính quyền Sài Gòn là ngụy quân, ngụy quyền từ lâu rồi.
Cách gọi chính quyền này là “ngụy” rõ ràng mang tính biểu cảm, miệt thị, vẫn còn hơi hướng của đấu tranh quan điểm.
Chính quyền Việt Nam cộng hòa có tham gia Liên Hiệp Quốc, tham gia
các cuộc đàm phán Paris. Chúng ta phải thừa nhận có một thực thể chính
quyền tồn tại như vậy.
Trước đây, do đấu tranh ý thức hệ, phía chính quyền Sài Gòn cũng gọi người lính miền Bắc là Việt cộng, Cộng quân...
Nhưng bây giờ cần thay đổi cách gọi với tinh thần hòa hợp, hòa giải dân tộc, không mang tính hằn thù, chia rẽ nữa.
Thời kỳ Việt Nam cộng hòa cũng rất có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ, biển đảo, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Có
những người lính Việt Nam cộng hòa đã chết vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền
đất nước, chúng ta phải viết chứ không thể né tránh.
Những vụ việc như cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, vụ án xét
lại chống Đảng... chúng ta phải viết. Nếu cứ thấy những vấn đề thường
được gọi là “nhạy cảm”, có sai lầm mà tránh đi thì lịch sử sẽ không hoàn
chỉnh.
Những cán bộ, chiến sĩ của ta đã chiến đấu, hi sinh trong cuộc chiến
tranh chống quân Trung Quốc xâm lược phải được tôn vinh như những người
lính kháng Pháp, kháng Mỹ.
Vì sao họ ngã xuống lại không được nhắc đến? Phải công bằng với hi sinh của họ. Điều này cần thay đổi.
Ảnh: N.V.ANH
Lịch sử không thể chỉ có những chiến công, thắng lợi. Bởi những
sai lầm trong lịch sử cũng là bài học kinh nghiệm cho hiện tại và để
tương lai không phạm phải nữa
GS.NGND VŨ DƯƠNG NINH
* GS.NGND VŨ DƯƠNG NINH(Đại học Quốc gia Hà Nội):
Phục vụ chính trị mà cắt xén lịch sử thì không còn là lịch sử nữa
Những vấn đề còn khuất lấp của lịch sử như vấn đề ba nền văn hóa cổ
đại ở nước ta, các vương triều phong kiến, cuộc cải cách ruộng đất, Nhân
văn giai phẩm, chính quyền Việt Nam cộng hòa... thì trong giới sử học
từng trao đổi nhiều, nhưng gần đây vấn đề này đã được nói rộng rãi, công
khai.
Theo tôi, để có thể làm sáng tỏ được những khoảng trống lịch sử đó cần phải làm được ba điều sau đây:
Trước tiên, phải thu thập sử liệu khách quan. Có nhiều khoảng trống
lịch sử có thể do chưa đủ tư liệu. Thu thập tư liệu là một quá trình lâu
dài, không phải bỗng chốc mà có đầy đủ, nhưng cần trên tinh thần có tư
liệu đến đâu thì trình bày (trong) lịch sử đến đó.
Thứ hai là phải thực sự tôn trọng tính khách quan của lịch sử. Bấy
lâu nay, trong chừng mực nhất định chúng ta chưa hoàn toàn bảo đảm được
điều đó khi viết sử.
Nguyên tắc tôn trọng tính khách quan của lịch sử là rất quan trọng
với người nghiên cứu. Nói cho cùng, chưa thể khẳng định cái gì là hoàn
toàn khách quan, nhưng phải từng bước tiếp cận gần nhất với sự thật lịch
sử.
Thứ ba, phải hiểu cho đúng thế nào là sử học phục vụ chính trị. Để
phục vụ chính trị mà cắt xén lịch sử thì không còn là lịch sử nữa.
Bất cứ ngành khoa học nào cũng đều phải phục vụ vấn đề chủ quyền,
lãnh thổ, đất nước... nhưng đừng vì những điều đó mà cắt xén lịch sử,
hoặc trình bày lịch sử một cách phiến diện.
Không thể cứ điều gì có lợi cho “ta” thì mới nói, còn những gì thực
tế lịch sử diễn ra nhưng không có lợi cho “ta” thì lại không nói. Phải
rạch ròi giữa hai chuyện nói xấu lịch sử và nói ra cái xấu trong lịch sử
là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Quan trọng hơn hết là những người nghiên cứu, chấp bút lịch sử phải
dựa trên cứ liệu lịch sử thực chứng và có cái tâm, tức thái độ khách
quan với các sự kiện lịch sử.
Những khoảng trống lịch sử trong sách giáo khoa cũng phải được san
lấp nhưng tùy theo từng lứa tuổi, trình độ học sinh để đưa các sự kiện
lịch sử cho các em có sự tiếp cận phù hợp.
Một bức ảnh không xa lạ trên mạng về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc
Tiếp thu các quan điểm trên tinh thần cầu thị
GS.NGND VŨ DƯƠNG NINH: Ngoài những tài liệu lịch sử Việt Nam, rất
cần trân trọng những tài liệu và quan điểm lịch sử của các học giả nước
ngoài viết về Việt Nam.
Chúng ta nên tiếp thu trên tinh thần cầu thị, chứ không thể như
bấy lâu nay ai khen thì ta tiếp nhận, ai chê thì ta không tiếp thu.
Những góc nhìn của các học giả nước ngoài đôi khi làm cho chúng ta tỉnh
ngộ vì họ có phương pháp nghiên cứu khác, cách nhìn khác.
Những hình ảnh như thế này phải chăng đã đến lúc phải đưa vào sách giáo khoa?
Nhìn thẳng vào lịch sử để hòa giải với quá khứ
Câu chuyện xác lập quan điểm mới để làm sáng rõ những khoảng
trống lịch sử Việt Nam dù đã được giới sử học bàn luận, nhưng chỉ thực
sự thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng khi GS Phan Huy Lê chính
thức đưa ra tại trụ sở Ban Tuyên giáo trung ương tháng 2-2017. Một trong những luận điểm quan trọng nhất của GS Lê là: “Tất
cả các nền văn hóa từng tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam đều là di sản của
văn hóa Việt Nam, đều là bộ phận tạo thành của văn hóa Việt Nam”. Mới đây, câu chuyện cần viết sử một cách khách quan lại tiếp tục nóng lên bên lề buổi giới thiệu bộ Lịch sử Việt Nam tái bản lần 1. Lịch sử Việt Nam từ khởi thủy được ghi lại trong sử sách vốn đã có nhiều khoảng khuất. Nhưng lịch sử hiện đại Việt Nam lại càng có nhiều “vùng cấm”
thật khó tìm được đầy đủ trong sách giáo khoa như cải cách ruộng đất,
Nhân văn giai phẩm, nạn thuyền nhân Việt Nam, vụ án xét lại chống Đảng,
chính quyền Việt Nam cộng hòa, cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc... Đành rằng các sử gia khi viết sử đều khó thoát ly hoàn toàn
khỏi các yếu tố chính trị, nhất là với một đất nước phải trải qua chiến
tranh nhiều như Việt Nam. Nhưng GS Phan Huy Lê đã phản biện quan điểm làm sử bị chính
trị chi phối rằng lịch sử phải khách quan mới có thể tồn tại lâu dài. GS sử học Nguyễn Quang Ngọc cũng từng lo ngại việc môn sử được
huy động như một môn minh họa cho chính trị đã làm mất đi thế mạnh của
môn lịch sử, làm cho nó yếu kém. Vì vậy, việc công khai xác lập quan điểm viết sử mới của các
sử gia Việt Nam lúc này thực sự rất cần thiết. Các vụ việc cải cách
ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, xét lại chống Đảng... cần được nghiên cứu
một cách khoa học. Chỉ có nhìn rõ những sai lầm trong quá khứ thì chúng ta mới tránh được vết xe đổ ấy trong tương lai. Nghiên cứu toàn diện về chính quyền Việt Nam cộng hòa sẽ giúp
chúng ta rút ra được nhiều bài học cho sự nghiệp xây dựng đất nước hôm
nay và thúc đẩy hòa hợp, hòa giải dân tộc. Quan trọng hơn, sách giáo khoa lịch sử cần phải cập nhật nhanh chóng những quan điểm sử học mới này. Nhìn thẳng vào sự thật lịch sử là cách tốt nhất và khôn ngoan nhất để hòa giải với quá khứ.
V.V.TUÂN
VŨ VIẾT TUÂN ghi
Biểu tình lớn ở Hồng Kông
Người biểu tình tuần hành đến tòa phúc thẩm Hồng Kông ngày 20.8
Ngày 20.8, cảnh sát Hồng Kông
cho biết khoảng 23.000 người tham gia biểu tình để phản đối bản án tù
đối với 3 nhân vật đối lập trẻ tuổi ở đặc khu này, theo Reuters.
Trước đó, tòa phúc thẩm hôm 17.8 tuyên án đối với các lãnh đạo đảng
đối lập Demosisto là Joshua Wong (Hoàng Chi Phong, 21 tuổi), Alex Chow
(Châu Vĩnh Khang, 27 tuổi) và Nathan Law (La Quan Thông, 24 tuổi) lần
lượt 6, 7 và 8 tháng tù giam.
Cả ba bị kết tội tụ tập bất hợp pháp trong đợt đại biểu tình ở
Hồng Kông năm 2014. Hồi tháng 8.2016, Wong và Law bị phạt lao động công
ích và Chow lãnh án 3 tháng tù treo.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra cảnh báo về Hồng Kông vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm ngày Anh trao trả đặc khu này.
Tuy nhiên, Cục Tư pháp Hồng Kông cho rằng mức phạt quá nhẹ nên
đã kháng nghị lên tòa phúc thẩm, dẫn đến bản án tù nói trên. Cục trưởng
Viên Quốc Cường khẳng định “không có động cơ chính trị” trong quyết
định này.
Ngoài
ra, Nathan Law từng là nghị viên trẻ nhất trong lịch sử Hồng Kông sau
khi trúng cử năm 2016 ở tuổi 23. Tuy nhiên, Law bị tòa án ra phán quyết
phế truất hồi tháng 7.2017 do cáo buộc có thái độ không đúng mực trong
lễ tuyên thệ nhậm chức.
Phúc Duy
Hai tàu chở hàng đâm nhau ở Trung Quốc
Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/08/2017 06:13 GMT+7
(Ảnh: World Maritime News)
VTV.vn - Tại Trung
Quốc, 4 người đã thiệt mạng và 5 người khác vẫn còn mất tích khi hai
chiếc tàu chở hàng của nước này đâm vào nhau ở ngoài khơi tỉnh Phúc
Kiến.
Vụ tai nạn xảy ra vào lúc rạng sáng. Một trong hai tàu đã bị chìm ngay sau đó. Toàn bộ 13 thủy thủ trên tàu đều rơi xuống biển.
Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ đã cứu được 4 người. Hiện công tác tìm kiếm người mất tích
vẫn đang tích cực được triển khai với sự tham gia của cả máy bay trực
thăng, thuyền cứu hộ và các thợ lặn. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ đâm tàu
này.
VTV.vn
- Lực lượng Hải cảnh của Trung Quốc cho biết, 17 người đã mất tích sau
khi một tàu cá nước này va chạm với một tàu hàng nước ngoài và chìm trên
Biển Hoa Đông.
Iraq tấn công thành trì Tal Afar của IS
Lực lượng bộ binh Iraq mở chiến dịch giành lại Tal Afar, thành phố cuối cùng do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) nắm giữ.
Phát
biểu trên truyền hình, Thủ tướng Haider al-Abadi cho biết những chiến
binh thánh chiến phải lựa chọn "đầu hàng hoặc là chết".
Quân đội Iraq nhắm mục tiêu Tal Afar sau khi giành được Mosul, thành trì của IS nằm cách 55km về phía đông, hồi tháng Bảy. IS 'mất 1/4 lãnh thổ' năm 2016 Quân đội Iraq tấn công IS ở tây Mosul
Tal Afar, nơi đa số dân là người Hồi giáo Shia, rơi vào tay IS năm 2014.
Thành
phố nằm trên tuyến đường nối Mosul và biên giới với Syria và từng là
tuyến đường tiếp tế chính cho nhóm chiến binh thánh chiến.
Các máy
bay chiến đấu Iraq đã đánh bom các vị trí của IS trong thành phố trong
nhiều ngày để dọn đường cho chiến dịch của bộ binh.
Thiếu tướng
Najm al-Jabouri nói với Reuters rằng những chiến binh thánh chiến đã
"kiệt sức và mất tinh thần" và rằng ông không mong đợi một cuộc chiến
khốc liệt diễn ra tại Tal Afar giống như cuộc chiến tại Mosul kéo dài
gần chín tháng và gây tổn hại nặng nề cho quân đội Iraq.
Chỉ còn một ít thường dân được cho là ở tại Tal Afar, trong lúc 49.000 người đã trốn khỏi nơi này từ tháng Tư.
Ngụy trang 59 bánh heroin trong thùng nhãn trên xe khách
(Kiến Thức) - Ngụy trang 59 bánh heroin
và 36.000 viên ma túy tổng hợp định vận chuyển từ Việt Nam qua Trung
Quốc nhưng đối tượng không thoát khỏi công an.
Công
an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Cục C47 cùng các đơn vị nghiệp vụ của
Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án ma túy, thu giữ 59 bánh heroin
và 36.000 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng bị bắt giữ là Lê Đình Thọ (SN
1973, trú tại tổ 12, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP Hà Nội).
Lê Đình Thọ tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp.
Trước đó, vào lúc 13h 20 ngày 19/8,
tại Km 62+400 Quốc lộ 1A, thuộc thôn Minh Khai (xã Chi Lăng, huyện Chi
Lăng, tỉnh Lạng Sơn) các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô
tô khách Ford Transit màu đỏ mang BKS 29B-150.81 chạy tuyến Hà Nội- Lạng
Sơn.
Tang vật của vụ án.
Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Lê Đình Thọ vận chuyển một thùng catton, đượcngụy
trang quả nhãn bên trên, còn bên dưới là 59 bánh chất bột màu trắng và
36.000 viên nén màu hồng. Thọ khai nhận, đó là heroin và ma túy tổng hợp.
Đấu tranh khai thác đối tượng, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ thêm hai đối tượng.
Hiện cơ quan công an tiếp tục được điều tra mở rộng.
Ngày
19-8 (giờ địa phương), hàng chục ngàn người Mỹ ở nhiều thành phố lớn đã
xuống đường tham gia cuộc tuần hành chống phân biệt chủng tộc.
Tuần hành chống phân biệt chủng tộc ở Boston
Trong
khi đó, “bão chính trị” bên trong Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ vẫn chưa
giảm sau khi cố vấn chiến lược Steve Bannon bị Tổng thống Donald Trump
sa thải.
Nhiều thành phố tham gia
Cuộc tuần hành được tổ chức nhằm phản
đối vụ đụng độ bạo lực giữa bên ủng hộ và phản đối phong trào Người da
trắng thượng đẳng ở TP Charlottesville, bang Virginia hôm 12-8 khiến 1
phụ nữ và 2 cảnh sát thiệt mạng. Giới chức Mỹ ước tính có khoảng 40.000
người tham gia tuần hành. Hơn 500 cảnh sát đã được huy động đảm bảo an
ninh tại khu vực diễn ra tuần hành ở Boston.
Cuộc tuần hành được đánh giá diễn ra yên
bình, song lực lượng an ninh Mỹ cho biết đã bắt giữ 27 người, phần lớn
là những đối tượng có hành động quá khích, chống lại cảnh sát hoặc gây
rối.
Cũng trong ngày 19-8, khoảng 500 người
đã tập trung tại bãi biển Laguna, quận Cam - một khu du lịch nổi tiếng ở
miền Nam bang California, tham gia cuộc tuần hành hòa bình chống phân
biệt chủng tộc. Trước đó, các cuộc tuần hành tương tự đã diễn ra tại TP
Chicago, bang Illinois và TP Houston bang Texas để tưởng niệm những nạn
nhân trong vụ bạo lực tại TP Charlottesville.
Tổng thống Donald Trump đã đăng trên
mạng Twitter bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với việc Bộ Nội vụ Mỹ cho phép
tiến hành cuộc tuần hành tự do của hàng chục ngàn người tại nhiều thành
phố vào ngày 19-8. Theo ông, các cuộc tuần hành có thể giúp “chữa lành
sự chia rẽ nhiều thập kỷ qua”.
“Bão chính trị” tiếp diễn
Cố vấn cao cấp nhất của Tổng thống
Donald Trump, ông Stephen K. Bannon vừa bị cách chức. Mặc dù ông này đã
rời khỏi Nhà Trắng, nhưng theo báo Washington Post, cơn bão chính trị
tại Nhà Trắng và Quốc hội suốt 7 tháng đầu của nhiệm kỳ của Tổng thống
Donald Trump vẫn chưa chấm dứt. Điều này làm ảnh hưởng đến hiệu quả điều
hành của Tổng thống Donald Trump, bao gồm phản ứng gây tranh cãi của
tổng thống trước vụ bạo động của những người phân biệt chủng tộc gây
chết người ở Charlottesville.
Sau khi rời Nhà Trắng, ông Bannon cho
biết sẽ tiếp tục giúp tổng thống chống lại những thành phần đối lập
trong Nhà Trắng và Quốc hội. Cụ thể, ông sẽ dùng trang Breitbart News -
trang web bảo thủ cực đoan, để cố gắng thúc đẩy chương trình nghị sự của
ông từ bên ngoài Nhà Trắng. Trong một cuộc phỏng vấn tại Washington
ngày 19-8, ông Bannon đã kêu gọi các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Quốc
hội nên nhiệt tình ủng hộ những ưu tiên của Tổng thống Donald Trump về
thuế, thương mại và tài trợ xây dựng một bức tường biên giới Mỹ và
Mexico, nếu không sẽ chuốc lấy “cơn thịnh nộ” từ lực lượng của tổng
thống.
Sau khi sa thải ông Bannon, Tổng thống
Donald Trump đã ca ngợi ông Bannon là “tuyệt vời” trong chiến dịch tranh
cử đánh bại ứng viên Tổng thống Hillary Clinton. Một số bạn bè và cựu
đồng nghiệp của Bannon cho biết, ông này tiếp tục tấn công “những người
theo chủ nghĩa toàn cầu và các đảng viên Dân chủ trong Nhà Trắng”.
Trong tháng 9, Quốc hội Mỹ sẽ phải vượt
qua một loạt các thách thức, bao gồm cả việc thông qua mức trần nợ công
quốc gia. Ông Donald Trump cũng muốn Quốc hội cố gắng thông qua dự luật y
tế thay cho luật Obamacare, cải cách thuế. Nếu Tổng thống Donald Trump
và các nhà lập pháp tiếp tục chia rẽ, có thể gây ra một cuộc khủng hoảng
lớn.
Về vai trò của ông Bannon, theo các nhà
phân tích, tuy ảnh hưởng của ông này đã rõ ràng đối với một số chính
sách của ông Donald Trump như về thương mại, nhập cư và quyết định rút
khỏi hiệp định khí hậu Paris, nhưng ông Bannon không thể giúp gì hơn cho
tổng thống với dự luật y tế, xây tường trên biên giới Mỹ - Mexico hay
cải cách thuế vốn đang chia rẽ trầm trọng tại Quốc hội Mỹ, cho dù cả hai
viện của Quốc hội hiện do đảng Cộng hòa chiếm đa số.
KHÁNH MINH (tổng hợp)
Nhật thực toàn phần tại Mỹ : Một phút ngắn ngủi, hàng triệu người mê
Đường di chuyển của nhật thực tại Mỹ ngày 21/08/2017 trên một áo t-shirt, bán tại thành phố Orgeon.
REUTERS/Jane Ross/File Photo
Ngày mai, 21/08/2017, trên
toàn nước Mỹ sẽ diễn ra đợt nhật thực toàn phần hy hữu, đợt đầu tiên
trên toàn nước Mỹ kể từ 99 năm nay. Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này
hấp dẫn người ta vì nhiều lý do. Nếu như các nhà thiên văn thấy ở đây
một cơ hội hiếm có để trắc nghiệm các lý thuyết khoa học, đối với nhiều
người đây là dịp để chiêm nghiệm về sự vĩ đại của vũ trụ. Riêng nền kinh
tế Hoa Kỳ bị tổn thất ước tính 590 triệu euro do người lao động đồng
loạt nghỉ làm để xem nhật thực.
Kể từ khoảng 10 giờ, giờ địa
phương, tức 17 giờ, giờ quốc tế, Orgeon - ở miền tây - sẽ là thành phố
đầu tiên trên đất Hoa Kỳ chứng kiến nguyệt thực, theo NASA. Nhật thực sẽ
di chuyển từ tây sang đông, xuyên qua 14 tiểu bang, với bề ngang khoảng
113 km. Cả trăm triệu người dự kiến sẽ chứng kiến hiện tượng này. Nên vợ, nên chồng nhờ nhật thực
Trả lời AFP, nhà vật lý thiên văn Fred Espenak, từng làm việc cho NASA, nay đã nghỉ hưu, cho biết đây là một hiện tượng « không thể tưởng tượng nổi, mang lại biết bao ấn tượng ». Người ta gọi Fred Espenak là « ông Nhật Thực
», bởi Fred Espenak từng chứng kiến hiện tượng này 20 lần. Theo ông,
không lần nào là giống lần nào : từ bóng tối đột ngột ập đến giữa lúc
bầu trời đang đầy ánh nắng, đến tiếng kêu xáo xác của chim chóc vội về
tổ, nhiệt độ tụt xuống nhanh chóng…
Lần đáng nhớ nhất đối với nhà thiên văn là năm 1995, khi ông tham gia
quan sát tại Ấn Độ, trong một đoàn 35 người. Một phụ nữ đã bật khóc.
Hai mươi lăm năm chờ đợi để được chứng kiến trong 41 giây kỳ lạ này. Hai
người phải lòng nhật thực đã trở thành vợ chồng.
Ngày mai, ngày « Đại Nhật Thực của nước Mỹ », Fred Espenak dự kiến sẽ tới Wyoming, với 17 máy ảnh. Nhưng lời khuyên của ông với mọi người, là « hãy quan sát, hãy tận hưởng, đơn giản như vậy ! Có rất nhiều thứ để quan sát ! ».
Đối với một người bình thường, nhật thực kéo dài khoảng một đến hai
phút là tối đa. Cho đến nay, người lập kỷ lục về thời gian là Donald
Liebenberg, với 1 giờ 14 phút chứng kiến nhật thực toàn phần, nhờ được
ngồi trên phi cơ Concorde siêu thanh. Ngày mai sẽ là dịp thứ 27, Donald
Liebenberg xem nhật thực, lần này ngay tại chính nhà ông. Nhật thực năm 1919 xác nhận giả thuyết "ánh sáng bị bẻ cong"
Đối với các nhà thiên văn, nhật thực là một cơ hội hy hữu. Năm 1868,
hai nhà khoa học Pháp, Jules Janssen và Anh, Norman Lockyer, đã gần như
đồng thời phát hiện ra nguyên tử Helium, nhờ quan sát nhật thực qua một
kính quang phổ.
Nhà thiên văn Pascal Descamps (Đài Thiên Văn Paris) kể lại, ngày
19/05/1919, nhờ một đợt nhật thực dài đến 7 phút mà những dự báo của
Albert Einstein, trong Lý thuyết Tương đối Tổng quát, được đưa ra trước
đó bốn năm, đã được chứng minh. Theo Einstein, ánh sáng bị bẻ cong khi
đi sát một thiên thể lớn như Mặt trời hay nói cách khác là có « sự biến dạng của không-thời gian ».
Nhà vật lý thiên văn Anh Arthur Eddington đã cử hai ê kíp đến Brazil
và đến đảo Principe ở châu Phi để đo lường vị trí các ngôi sao nằm gần
Mặt trời vào thời điểm nhật thực. Tiếp theo đó, ông so sánh các dữ kiện
mới thu được với các bức ảnh chụp sao trước đó. Sự khác biệt chứng minh
điều Einstein dự báo. Trung bình mỗi người làm việc sẽ có 20 phút xem nhật thực
Trở lại với đợt nhật thực năm nay, theo thống kê của cơ quan Lao Động
Mỹ, ngày mai, khoảng 87 triệu người - trong tổng số 123 triệu người sẽ
làm việc tại Hoa Kỳ vào giờ phút xảy ra nhật thực - sẽ có khoảng 20 phút
để nghỉ giữa giờ xem nhật thực. Tính trung bình mỗi lao động nghỉ làm
mất 6,76 euro, tổng cộng là 588 triệu thiệt hại cho nền kinh tế. Tuy
nhiên, dự báo này chưa tính đến các mất mát do lãng trí, và như vậy kém
hiệu quả hơn trong phần còn lại của ngày.
Dù sao, đối với các chuyên gia, thiệt hại này là không đáng kể, so
với các sự kiện như giải vô địch bóng đá Mỹ Superbowl (khiến mỗi giờ
thiệt hại khoảng 1,5 tỉ euro) hay giải vô địch bóng rổ đại học Mỹ (March
Madness) (hơn 500 triệu euro/giờ).
AFP khép lại bài phóng sự với tâm sự của nhà thiên văn Fred Espenak.
Theo ông, chứng kiến cảnh tượng này sẽ mang lại cho bạn một cảm nhận vô
cùng đặc biệt, không thể có được bằng cách nào khác : đó là cảm thấy « chúng ta thật là vô nghĩa trong vũ trụ vĩ đại ». Đây là « một bài học lớn về sự khiêm nhường ».
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét