Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 767
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tin tức Đông Tây - 18/8/2017
Tổng hợp tin nóng ngày 17-8-2017
Thời Sự Biển Đông Sáng 18-8-2017
tin quân sự
Báo nước ngoài: U22 Việt Nam tung đòn trời giáng vào Campuchia
U22 Thái Lan chật vật hạ Đông Timor, Indonesia thắng đậm
19:23 17/08/2017
Được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U22 Đông Timor nhưng Thái Lan khá
chật vật mới giành chiến thắng 1-0. Ở trận đấu cùng giờ, Indonesia dễ
dàng hạ Philippines với tỷ số 3-0.
Tình huống ghi bàn duy nhất của U22 Thái Lan trước U22 Đông Timor
Những nỗ lực tăng tốc ép sân ở đầu hiệp 2 giúp U22 Thái Lan có được pha
lập công quan trọng của Worachit để giành chiến thắng tối thiểu 1-0
trước U22 Đông Timor.
*19h45 ngày 17/8: U22 Thái Lan 1-0 U22 Đông Timor (sân Selayang); U22 Indonesia 3-0 U22 Philippines (sân Shah Alam) U22 Thái Lan: Worachit 58' U22 Indonesia: Maulana 7', Hardianto 45', Ramdani 59'
Sau trận hòa 1-1 khá thất vọng trong trận ra quân trước U22
Indonesia, U22 Thái Lan được kỳ vọng sẽ biến khung thành của đối thủ yếu
nhất bảng, U22 Đông Timor thành rổ đựng bóng. Tuy nhiên, diễn biến hơn
90 phút tại Selayang lại theo kịch bản hoàn toàn trái ngược.
Cầm bóng nhiều hơn, thi đấu ép sân nhưng lối chơi tấn công biên đơn
điệu khiến U22 Thái Lan hoàn toàn bất lực trước hàng thủ với số đông của
đối phương trong suốt 45 phút đầu.
Pha lập công duy nhất ở đầu hiệp 2 của Worachit mang về chiến thắng tối thiểu cho U22 Thái Lan trước U22 Đông Timor.
Nỗ lực tăng tốc và những điều chỉnh nhân sự sau giờ nghỉ giữa hiệp
cũng chỉ giúp đoàn quân của HLV Worrawoot Srimaka khai thông thế bế tắc ở
phút 58. Worachit là người lập công với pha đánh đầu hiểm hóc sau đường
tạt cánh của đồng đội.
Trong những phút còn lại, U22 Thái Lan cũng sở hữu một vài cơ hội có
thể gia tăng cách biệt nhưng chân sút được kỳ vọng nhất Chenrop
Samphaodi lại bỏ lỡ rất đáng tiếc.
Giành chiến thắng tối thiểu 1-0, U22 Thái Lan tạm đứng ở vị trí thứ 3
bảng B sau U22 Việt Nam và U22 Indonesia, đội bóng đã xuất sắc hạ gục
U22 Philippines với tỷ số đậm 3-0 ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân
Shah Alam.
HẾT GIỜ! Những nỗ lực tăng tốc ép sân ở đầu hiệp 2
giúp U22 Thái Lan có được pha lập công quan trọng của Worachit để giành
chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U22 Đông Timor. Ở trận đấu cùng giờ, U22
Indonesia đánh bại U22 Philippines bằng tỷ số đậm 3-0.
90'+2: KHÔNG ĐƯỢC! Rufino thoát xuống ở nách phải
rất trống trải nhưng đường căng ngang của tiền vệ U22 Đông Timor đã bị
chặn lại. Ở pha bóng sau đó, cầu thủ này ngã trong vùng cấm nhưng trọng
tài không thổi phạt đền.
90': Hiệp 2 có 4 phút bù giờ!
U22 Thái Lan đang hướng đến chiến thắng nhẹ nhàng trước U22 Đông Timor.
86': NGUY HIỂM! Bóng đi cắt ngang khung thành Đông Timor sau đường chuyền của Phicha nhưng không đồng đội nào ở phía trong có thể dứt điểm.
83': Bóng lúc này gần như chỉ lăn ở khu vực giữa sân. U22 Thái Lan không tỏ ra vội vàng trong mỗi đợt lên bóng.
79': U22 Thái Lan dường như không quá quan trọng
giành chiến thắng đậm trước U22 Đông Timor. Các học trò của HLV
Worrawoot đang chủ động cầm chắc bóng trong chân, chuyền đi chuyền lại,
để lôi kéo U22 Đông Timor dâng lên.
Khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của Worachit và đồng đội.
Chenrop lại phung phí cơ hội
75': KHÔNG VÀO!!!!! Rất đáng tiếc cho cơ hội bị bỏ lỡ của Chenrop Samphaodi! Từ nỗ lực căng ngang của đồng đội, Chenrop thoải mái khống chế một nhịp trước khi tung cú dứt điểm đưa bóng đi sạt cột.
Samphaodi bỏ lỡ cơ hội rõ ràng
69': KHÔNG ĐƯỢC! Chaiyawat tạt cánh rất dẻo vào
trong để Samphaodi đánh đầu nhưng tiền đạo được đánh giá rất cao của U22
Thái Lan lại dứt điểm sượt bóng rất đáng tiếc.
Những nỗ lực ép sân đã mang về bàn thắng rất quan trọng với U22 Thái Lan.
65':
U22 Thái Lan thay đổi người. Tiền đạo nguy hiểm nhất trên hàng công của
U22 Thái Lan, Chenrop Samphaodi được tung vào sân thế chỗ Sittichok.
U22 Indonesia nâng tỷ số lên 3-0
58': VÀOOOOOO!!! Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U22 Indonesia đã có bàn thắng thứ 3 vào lưới U22 Philippines.
Worachit phá thế bế tắc
58': VÀOOOOOOOOOOO!!! Nỗ lực ép sân kể từ đầu hiệp 2 đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho U22 Thái Lan. Nhận đường tạt bóng từ đồng đội, Worachit thoải mái đánh đầu hiểm hóc không cho thủ thành Fagio cơ hội cản phá.
55': U22 Thái Lan đang tăng tốc kể từ đầu hiệp 2.
Chắc chắn thầy trò HLV Worrawoot không muốn để mất điểm trước đội bóng
bị đánh giá yếu nhất bảng B.
Sittichok lại bỏ lỡ thời cơ
50': KHÔNG VÀO!!!! Từ đường chuyền của đồng đội,
Sittichok có cơ hội tung ra pha dứt điểm từ khoảng cách chỉ 11 m nhưng
bóng đi vọt xà. Trước đó, trọng tài đã bỏ qua lỗi để bóng chạm tay trong
vùng cấm của hậu vệ U22 Đông Timor.
46': Ngay đầu hiệp 2, HLV Worrawoot đã có sự điều chỉnh nhân sự khi tung Chaiyawat vào sân thế chỗ Deeromram.
Hiệp 2 bắt đầu!
Màn trình diễn của U22 Thái Lan trong 45 phút đầu chắc chắn khiến
nhiều người liên tưởng tới hình ảnh của Malaysia hay Singapore, những
đội bóng thiên về tấn công biên đơn giản. Rất hiếm tình huống phối hợp
nhỏ nhuần nhuyễn, kỹ thuật quen thuộc nơi các học trò của HLV Worrawoot.
Theo trang Daily Mail đưa tin, con số thương vong trong vụ tấn công
khủng bố tại Tây Ban Nha đã lên tới hàng chục người. Cảnh sát cho biết
số người bị thương có thể tiếp tục sẽ tăng trong thời gian tới.
Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi
một chiếc xe tải ở Barcelona lao vào dòng người đi bộ, trước khi hai
người đàn ông xông vào nhà hàng với vũ trang.
Hình ảnh và video từ
hiện trường cho thấy cảnh sát vũ trang và nhân viên y tế đã có mặt kịp
thời tại Las Ramblas, một con phố tập trung rất đông khách du lịch ở
trung tâm thành phố. Hàng chục nạn nhân đang bị thương trên nằm trên mặt đất
Các
nhân chứng có mặt tại hiện trường đã nghe thấy tiếng súng nổ tại cửa
hàng Corte Ingles trong khu vực sau khi cảnh sát thông báo có một "vụ
tai nạn lớn".
Người ta tin rằng chiếc xe tải đã đâm trúng người đi
bộ trước khi các tay súng chạy vào một nhà hàng gần đó để giữ khách làm
con tin. Những người chứng kiến cảnh báo mọi người đang chạy trốn và la hét khủng khiếp sau khi vụ việc xảy ra.
Theo hãng Reuters đưa tin, có ít nhất 13 người thiệt mạng trong vụ lao xe tại Barcelona, Tây Ban Nha.
Cảnh sát Barcelona đã tuyên bố vụ việc là "tấn công khủng bố".
Một người có vũ trang đã chạy vào một nhà hàng sau vụ đâm xe và cố thủ tại đây. Một kẻ tình nghi khác đang chạy trốn.
Cảnh
sát và xe cứu thương đã được huy động tới hiện trường để giải quyết vụ
việc. Các nhân chứng kể lại rằng một chiếc xe tải nhỏ màu trắng do một
người đàn ông lái đã lao lên vỉa hè và tông vào dòng người đi bộ.
Người bị thương nằm la liệt trên đường.
Đám đông du khách vô cùng hoảng loạn. Ước tính, số người bị thương có thể đã lên tới vài chục người.
Rất đông xe cứu thương và cảnh sát đã được huy động tới hiện trường.
"Ban
đầu, tôi nhìn thấy một đám người chạy toán loạn rồi đến chiếc xe tải.
Có rất nhiều người bị thương giữa Ramblas", một người chia sẻ.
Las Rampas là một đại lộ nổi tiếng tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, nơi thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.
Những
nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết họ nghe thấy tiếng la hét
khắp nơi và máu vương vãi trên đường. Ước tính, số người bị thương có
thể đã lên tới vài chục người.
Một thanh niên bị thương nằm trên vỉa hè.
Được biết, trong số các nạn nhân còn có cả trẻ em.
Vụ tai nạn 5 người chết: 'Cảnh tượng kinh hoàng chưa từng thấy'
16:33 17/08/2017
Đang ngồi uống trà trước nhà, chứng kiến tai nạn thảm khốc ập đến bất
ngờ, Phương vội lao lên xe khách cứu các nạn nhân giữa cảnh tượng kinh
hoàng mà anh chưa từng thấy trong đời.
Hiện trường xe khách đâm ôtô đầu kéo ở Bình Định, 5 người tử vong
Giữa đêm khuya, xe khách đâm vào ô tô đầu kéo trên tuyến quốc lộ 1 đoạn
qua thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ (Bình Định) khiến 5 người chết và 6
người bị thương.
Chiều 17/8, chính quyền địa phương lẫn người dân Bình Định vẫn chưa
hết bàng hoàng sau vụ tai nạn thảm khốc giữa xe khách và ôtô đầu kéo
trên tuyến tránh quốc lộ 1 (huyện Phù Mỹ) khiến 5 người chết và 6 người
bị thương.
Bà Huỳnh Thị Hạnh (ngụ thị trấn Phù Mỹ), thuật lại khuya 16/8, trong
lúc mọi người chuẩn bị đi ngủ thì nghe sau nghe tiếng động cơ gầm rú,
sắt thép va chạm nhau ầm ầm đinh tai trên quốc lộ 1.
Xe khách bị nát vụn sau vụ va quẹt với ôtô đầu kéo. Ảnh: Nhất Sơn.
Ám ảnh tiếng kêu khóc thảm thiết
"Vợ chồng tôi mở cửa ra xem thì thấy nhiều mảnh vỡ, trái cây từ trên
xe khách văng tung tóe trên đường. Một số người bị hất văng khỏi xe
khách nằm lăn lóc trên quốc lộ 1. Tiếng la khóc, kêu cứu thảm thiết của
hành khách còn mắc kẹt trong xe xé tan màn đêm", bà Hạnh kể.
Gần một ngày đêm sau khi tham gia cứu người, anh Nguyễn Duy Phương
(29 tuổi, ngụ thị trấn Phù Mỹ) vẫn chưa nguôi ám ảnh cảnh tượng hỗn
loạn, kinh hoàng sau vụ tai nạn thảm khốc.
Khoảng 22h ngày 16/8, anh cùng người bạn ngồi uống nước trà, trò
chuyện vui vẻ thì vụ tai nạn bất ngờ xảy ra ngay trước nhà. Sau cú va
chạm mạnh giữa xe khách và ôtô đầu kéo, kim loại va đập vào nhau ầm ầm,
tiếng kính vỡ rơi xuống đường nghe đinh tai. Linh tính chẳng lành, anh
cùng người bạn chạy về phía xảy ra tai nạn, nơi phát ra nhiều tiếng kêu
cứu hoảng loạn.
Anh Nguyễn Duy Phương, người tham gia giải cứu các nạn nhân. Ảnh: V.N.
Chạy đến nơi, anh thấy xe khách bị rạch nát trống hoác phía bên hông,
nhiều giường nằm, trái cây, kính vỡ văng tung tóe, ngổn ngang trên
đường. Thời điểm này, phía trong xe khách còn nhiều người bị kẹt hoảng
loạn kêu cứu.
"Sau khi đưa các nạn nhân còn sống xuống xe đưa đi cấp cứu, soi đèn
pin thì phát hiện nhiều hành khách tử nạn, cảnh tượng kinh hoàng tôi
chưa từng thấy trong đời", anh Phương nói.
Hành khách văng xuống đường tử nạn
Ngồi buồn bã trước hiên nhà, bà Nguyễn Thị Hà (ngụ thị trấn Phù Mỹ)
thất thần kể, gia đình chuẩn bị tắt điện đi ngủ thì nghe tiếng động ầm
ầm ngoài quốc lộ 1.
"Vợ chồng, con cái tôi mở cửa chạy ra thì thấy xe khách bốc khói nghi
ngút. Nhiều người mắc kẹt trên xe la hét kêu cứu. Soi đèn pin, chúng
tôi phát hiện hai thi thể rơi khỏi xe tử nạn trên quốc lộ 1", bà Hà rùng
mình nhớ lại.
Sau vụ tai nạn, xe ủi nằm nghiêng ngả bên tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ). Ảnh: V.N.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Kiều My mô tả, khu vực xảy ra tai nạn
hành lý, trái cây vương vãi khắp mặt đường. Người dân địa phương lần
lượt đưa các nạn nhân bị thương thoát ra khỏi xe khách để đưa đến bệnh
viện cấp cứu.
"Trong đêm tối, tôi lấy điện thoại di động gọi xe cứu thương khẩn cấp
đến hiện trường. Sau đó, mình chạy xe máy ra đầu đường tránh ra hiệu
cho các phương tiện khác không chạy vào nơi xảy ra tai nạn để tránh gây
kẹt xe. Đến khi cảnh sát giao thông đến hiện trường thì tôi ra về", My
cho hay.
Sau tai nạn xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đến
hiện trường chia sẻ đau thương cùng các gia đình nạn nhân; đồng thời chỉ
đạo ngành y tế nỗ lực cứu chữa các hành khách bị thương. Tỉnh này quyết
định hỗ trợ người bị thương 5 triệu đồng và tử vong là 10 triệu đồng.
Khoảng 22h ngày 16/8 trên tuyến tránh quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Phù
Mỹ), xe khách đâm ôtô đầu kéo khiến 5 người chết, 6 người bị thương.
Thời điểm này xe khách mang biển số 75B do tài xế Nguyễn Long Hồ (44
tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) điều khiển chở theo 18 hành khách chạy trên
đường tránh quốc lộ 1 qua huyện Phù Mỹ từ Nam ra Bắc.
Đến thôn An Lạc Đông 2, thị trấn Phù Mỹ, xe khách bất ngờ xảy ra va
chạm với xe đầu kéo biển số 35C do tài xế Nguyễn Văn Hương (38 tuổi, ngụ
Ninh Bình) chở theo hai máy ủi chạy chiều ngược lại. Tai nạn khiến 5
người tử vong (4 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong khi đưa đến cấp
cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ).
TTO - Về tin Việt Nam nhận lô
tên lửa BrahMos từ Ấn Độ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nói việc
mua sắm trang thiết bị quốc phòng là việc làm bình thường để bảo vệ đất
nước
BrahMos là loại tên lửa hành
trình tầm ngắn (khoảng 450 km), có thể phóng từ tàu ngầm, tàu chiến, máy
bay hay trên mặt đất. Trong ảnh, dàn tên lửa hành trình siêu thanh
BrahMos diễu hành tại New Delhi, Ấn Độ - Ảnh: Reuters/Kamal Kishore
Tại cuộc họp báo thường kỳ 17-8, Người
Phát ngôn Bộ Ngoại giao đã trả lời các câu hỏi của báo chí
Việt Nam nhận tên lửa từ Ấn Độ; Thông tin Philippines xem xét hợp
tác dầu khí với Trung Quốc trên Biển Đông...
Trước thông tin về việc báo chí quốc tế đưa tin về việc Việt Nam vừa nhận một lô tên lửa BrahMos từ Ấn Độ, bà Hằng nhấn mạnh:
“Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ đã và đang phát triển
tích cực trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa,
giáo dục và an ninh - quốc phòng. Hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai
nước đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực
cũng như trên toàn thế giới.
Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ. Việc mua
sắm các trang thiết bị quốc phòng của Việt Nam là phù hợp với chính sách
quốc phòng hòa bình tự vệ và là việc làm bình thường để bảo vệ đất
nước”.
Tại họp báo, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng
cũng khẳng định: “Việt Nam đã nhiều lần nói rõ có đầy đủ cơ sở pháp lý
và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình với hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa.
"Theo tinh thần đó, chúng tôi yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ
quyền, quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên khu vực Biển Đông
được xác định bởi luật pháp quốc tế. Trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc
về Luật Biển 1982 và tinh thần DOC đã ký giữa ASEAN và Trung Quốc năm
2002, đóng góp thiết thực cho mục tiêu chung của khu vực là duy trì hòa
bình, ổn định, an ninh, an toàn, hợp tác và phát triển ở Biển Đông”, bà
Hẳng nhấn mạnh thêm.
Khi được hỏi về việc Công ty Repsol của Tây Ban Nha ngừng khoan thăm
dò dầu khí ngoài khơi của Việt Nam, Người Phát ngôn khằng định rằng:
“Tất cả các hoạt động dầu khí liên quan của Việt Nam đều được tiến hành
trong các vùng biển hoàn toàn thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền
tài phán của Việt Nam được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế, trong
đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.
Lộ trình tiến độ triển khai dự án là quyết định của doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích của các bên liên quan”.
TTO - Trong lúc đi làm MC và tổ
chức hoạt động người mẫu, Tiền cùng Ngọc lôi kéo các người mẫu, diễn
viên tham gia vào đường dây bán dâm với giá dao động từ 700-2.500
USD/lần.
Những người điều hành đường dây rao giá bán dâm dao động từ 700-2.500 USD/lần
Ngày 17-8, Đội 6, Phòng Cảnh sát Hình sự
(PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây bán dâm cùng hàng
chục phụ nữ là người mẫu, diễn viên, với giá "đi khách” dao động từ
700- 2.500 USD.
Qua thời gian theo dõi, 23g30 ngày 15-8, các trinh sát hình sự của
PC45 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chánh (PC64) bất ngờ ập
vào hai khách sạn Minh Tâm (đường 3/2,P.10, Q.10) và Hoàng Hải Lâm
(đường Phạm Hồng Thái, P. Bến Thành, Q.1).
Tại đây, các trinh sát bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm.
Qua làm việc, những người này khai nhận thỏa thuận giá bán dâm tại khách sạn Minh Tâm là 15 triệu đồng/lần.
Còn tại khách sạn Hoàng Hải Lâm là 20-30 triệu đồng/lần.
Đường dây này do Nguyễn Thị Tiền (33 tuổi) cùng em ruột là Nguyễn Thị
Ngọc (31 tuổi, cùng ngụ tại P.8, Q.3) và một người tên Phạm Thị Thanh
Huyền (32 tuổi, tạm trú Q.6) tổ chức.
Những người này rao với giá bán dâm dao động từ 700-2.500 USD/lần.
Theo lời kha ban đầu, Tiền và Ngọc thường làm công việc dẫn chương trình và tổ chức hoạt động người mẫu.
Trong đó, Ngọc đã từng đoạt giải Á khôi trong một cuộc thi sắc đẹp.
Trong lúc đi làm, cả hai mồi chài các người mẫu, diễn viên tham gia đường dây.
Cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ việc.
Theo lời khai ban đầu, những người mẫu, diễn viên "đi khách" tại khách sạn Hoàng Hải Lâm với giá 20-30 triệu đồng/lần
Trước đó, tại cuộc làm việc với đoàn giám sát
thuộc Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội ngày 25-7, ông Huỳnh Thanh
Khiết, phó giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết
toàn TP.HCM hiện chỉ có 180 đối tượng mại dâm có hồ sơ quản lý.
Trong đó độ tuổi 16-27 chiếm khoảng 25%; độ tuổi 28-37 chiếm gần 27%;
độ tuổi 38-47 chiếm 15%. Riêng đối tượng mại dâm từ 48-64 tuổi chiếm
hơn 12%. Số mại dâm nam, mại dâm đồng tính, chuyển giới chiếm trên 20%.
Báo cáo cũng cho biết trên địa bàn TP đã xuất hiện một số đường dây
"gái gọi hạng sang" với những người xưng danh là diễn viên, người mẫu
tham gia bán dâm với giá hàng nghìn USD.
HẢI HIẾU
Campuchia bắt gần 400 người Trung Quốc nghi lừa đảo
Cảnh sát Trung Quốc áp giải các nghi phạm
lừa đảo người Trung Quốc bị Campuchia trục xuất tại sân bay ở tỉnh Hồ
Nam hồi tháng 7 (Ảnh: Reuters)
Theo Reuters, cảnh sát Campuchia cho biết 225 người mang quốc
tịch Trung Quốc, trong đó có 25 phụ nữ, đã bị bắt giữ ở thủ đô Phnom
Penh trong ngày 16/8. Ngoài ra, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Campuchia
cũng cho biết 151 người Trung Quốc và Đài Loan khác cũng đã bị bắt giữ
hôm 2/8 tại các tỉnh Siem Reap và Banteay Meanchey.
Theo ông Thou Saroeun, phó giám đốc cơ quan cảnh sát chống khủng bố
Campuchia, những đối tượng trên bị bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan tới
hành vi tống tiền qua mạng.
“Chúng tôi vẫn đang xử lý vụ việc và vẫn chưa quyết định thời điểm tiến hành thủ tục trục xuất”, ông Thou cho biết.
Trong những năm gần đây, Campuchia đã trục xuất về Trung Quốc hơn 600
người Trung Quốc và Đài Loan bị tình nghi có liên quan đến các hành vi
lừa đảo qua mạng. Riêng trong tháng 7 vừa qua, Campuchia đã trục xuất
105 nghi can về Trung Quốc.
Tháng trước, Indonesia cũng đã bắt giữ hơn 150 người Trung Quốc bị
cáo buộc lừa đảo hòng chiếm đoạt khoảng 450 triệu USD. Những đối tượng
này đã “móc túi” các nạn nhân bằng cách dụ dỗ họ đưa tiền để chúng giải
quyết các vụ rắc rối liên quan đến pháp luật.
Trung Quốc đã vào cuộc để triệt phá các đường dây lừa đảo qua điện
thoại và internet với thiệt hại lên tới hàng tỷ USD mỗi năm. Các đối
tượng lừa đảo thường đóng giả là các quan chức chính phủ và nhắm mục
tiêu tới mọi nhóm người, từ người già cho tới các doanh nhân hay những
người đang gặp rắc rối về pháp lý.
Kể từ năm 2011, chính quyền Đài Loan và Trung Quốc đại lục đã phối
hợp với nhau trong các cuộc điều tra đường dây lừa đảo tại Campuchia,
Indonesia, Philippines và một số nước khác. Hàng nghìn đối tượng lừa
đảo, chủ yếu từ Đài Loan, đã bị bắt giữ từ đó đến nay.
Tuy nhiên, các vụ bắt giữ và trục xuất cũng là nguyên nhân dẫn tới
xích mích giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Trong khi Bắc Kinh cáo
buộc Đài Loan chứa chấp các băng đảng tội phạm đứng sau các đường dây
lừa đảo nhắm mục tiêu vào các nạn nhân ở đại lục, Đài Loan tỏ ra không
hài lòng với việc các nghi phạm người Đài Loan bị các chính phủ nước
ngoài trục xuất về đại lục, thay vì đưa về Đài Loan.
Thành Đạt
Tổng hợp
Bãi giữ xe sau Nhà hát TP 'trống vắng' khi ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo
Sau 12 giờ chỉ đạo của ông Đoàn Ngọc Hải, bãi xe Lam Sơn (P.Bến Nghé, Q.1) đã được giải tỏa hoàn toàn
Sau 12 tiếng chỉ đạo của
ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM) về việc giải tỏa bãi
xe Lam Sơn (P.Bến Nghé) thì đến trưa nay, bãi xe đã 'vườn không nhà
trống'.
Lúc 21 giờ tối 16.8, trong chuyến thị sát xử lý lấn chiếm lòng lề
đường trên địa bàn Q.1 TP.HCM, ông Đoàn Ngọc Hải cùng lực lượng đô thị
quận 1 bất ngờ kiểm tra bãi xe Lam Sơn (bãi xe giáp với đường Hai Bà
Trưng - Công Trường Lam Sơn, P.Bến Nghé, Q.1).
Tại đây, đại diện bãi xe cho biết, giấy phép đã hết hạn ngày 30.6
nhưng chưa kịp bổ sung, xin đoàn cho thời gian gia hạn, tiếp tục hoạt
động.
VIDEO: Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu dẹp bãi xe Lam Sơn
Tuy nhiên, sau khi xem qua giấy phép bãi xe Lam Sơn, ông Đoàn Ngọc
Hải cho biết: “Bãi xe này giấy phép lung tung quá, hiện giấy phép hết
hiệu lực nhưng vẫn hoạt động, tôi đề nghị lãnh đạo P.Bến Nghé phối hợp
với các lực lượng giải tỏa bãi xe này từ bây giờ đến 9 giờ sáng hôm sau
(ngày 17.8). Còn việc đối chiếu giấy tờ, bổ sung giấy phép sẽ thực hiện
sau, bãi xe không đủ pháp lý thì phải dẹp ngay”.
Theo ghi nhận của Thanh Niên lúc 10 giờ 30 sáng 17.8, bãi
xe Lam Sơn mới tối qua còn giữ hàng trăm xe máy và hàng chục ô tô thì
hiện thời đã được "giải tỏa trắng". Cạnh đó, một số nhân viên bãi xe
Lam Sơn đã dựng bảng thông báo bãi xe tạm ngưng hoạt động, đồng thời túc
trực hướng dẫn khách tìm một số điểm giữ xe khác tại khu vực.
Mới đây, một chiến sĩ công an nghĩa vụ mặc
sắc phục bị nhiều người nghi ngờ vây đánh ở ngã tư Lương Ngọc Quyến -
Nguyễn Hữu Huân (Hà Nội). Nhiều bạn đọc thắc mắc về quyền hạn cũng như
nhiệm vụ của các chiến sĩ công an nghĩa vụ ra sao?
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Chẩn, đại diện bãi xe Lam
Sơn cho biết, bãi xe này rộng 800 mét vuông, hoạt động từ tháng 3.2007,
thuộc quản lý của công đoàn trật tự đô thị quận 1. Bãi xe đã làm mọi
thủ tục để bổ sung giấy phép đầy đủ và phía cơ quan chức năng cũng cho
giấy hẹn chờ lấy, nhưng chưa lấy được giấy phép thì lực lượng đô thị
kiểm tra và yêu cầu giải tỏa.
Sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo quận 1, bãi xe cũng tiến
hành thông báo cho khách còn gửi xe tại bãi nhanh chóng đến hoàn tất mọi
thủ tục nhận lại phương tiện, đến 9 giờ sáng hôm nay đã xong hoàn toàn.
“Trước đây, mặt bằng khu vực này rất nhếch nhác, chúng tôi đã bỏ ra
80 triệu đồng để tráng nhựa, dưới sự quản lý của trật tự đô thị quận.
Hàng tháng, kinh phí thu được dùng để trả lương cho 10 anh em giữ xe tại
đây, đồng thời gửi về công đoàn trật tự đô thị quận 1 và đóng thuế nhà
nước. Giờ bãi xe ngưng hoạt động, anh em cũng thất nghiệp theo. Tôi mong
bãi xe sớm được hoạt động trở lại để anh em tiếp tục làm việc, đồng
thời tạo diều kiện cho nhiều người làm việc tại các tòa nhà xung quanh
khu vực có chỗ gửi phương tiện, đi làm thuận lợi”, ông Chẩn cho biết.
Theo ông Chẩn, trung bình một ngày đơn vị nhận giữ 300 xe máy, và
trên dưới 100 ô tô. Giá gửi xe máy là 5.000 đồng, ô tô là 20.000 đồng.
Nếu giữ theo tháng thì xe máy là 200.000 đồng, ô tô là 1.200.000 đồng.
Theo ông Võ Quốc Hưng, Phó chủ tịch UBND P.Bến Nghé (Q.1), việc có
cấp lại giấy phép bãi xe hay không thì hiện phía lãnh đạo quận 1 đang
xem xét và sẽ có kết luận trong thời gian tới.
Chiều 13.8, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND
Q.1 (TP.HCM) tiếp tục dẫn đầu cùng các cơ quan liên ngành, tiếp tục ra
quân xứ lý lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn quận.
An Huy
Hà Nội: Công an xác minh vụ cô gái trẻ “mất tích” trên đường đi làm
Dân trí Sau khi rời nhà đi làm không lâu, chị A. mất
liên lạc với gia đình. Người thân chị trình báo công an và cho biết,
điện thoại của chị này bị đổi icloud, tài khoản ngân hàng nhiều lần bị
rút tiền.
Chiều 17/8, trao đổi với PV Dân trí, Trưởng Công an phường
Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) Vũ Trường Hiệp cho biết, đơn vị này đang xác
minh vụ việc gia đình Nguyễn Thị A. (SN 1993, quê Thanh Hóa; thuê trọ
tại phường Phú Đô) trình báo chị này mất tích.
Hình ảnh chị A. gia đình chị này đưa lên mạng xã hội để nhờ mọi người tìm kiếm.
Theo trình báo của người nhà chị A., sáng 16/8, chị A. đi làm từ nhà ở
Phú Đô đến cơ quan tại Trung Kính (quận Cầu Giấy). Không lâu sau khi
chị A. rời nhà, cả gia đình và nơi làm việc của chị này đều không liên
lạc được với chị.
Thông tin về sự việc được cư dân mạng chia sẻ rất nhiều.
Sáng 16/8, chị A. mặc áo xanh, quần đen, tóc ngắn, đeo kính, đi xe Click biển số 29X3-2450 màu đỏ.
Đáng chú ý, theo gia đình chị A., chiều 16/8, điện thoại iPhone của
chị A. đã bị thay đổi icloud, tài khoản ngân hàng nhiều lần bị rút tiền.
Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Tiến Nguyên
Thuế thu nhập cá nhân giảm mà... không vui
(PL)- Với cách tính mới, Nhà nước sẽ thu được thuế thu nhập cá nhân nhiều hơn so với hiện nay.
Bộ Tài chính vừa đề xuất bổ sung, sửa
đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ
Chính sách thuế Bộ Tài chính, cho rằng một trong những thay đổi lớn là
biểu thuế TNCN mới dự kiến chỉ còn năm bậc thuế thay vì bảy bậc như hiện
nay. Điều này giúp nhiều người nộp thuế có thu nhập từ tiền công, tiền
lương được giảm thuế.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc
sửa thuế TNCN như đề xuất của Bộ Tài chính vẫn còn nhiều điểm bất cập và
người lao động vẫn thiệt thòi.
Mới vui… một nửa
Theo biểu thuế TNCN hiện nay, nếu phần
thu nhập tính thuế của một người là 10 triệu đồng thì số tiền thuế phải
nộp lên tới 750.000 đồng/tháng. Nhưng với biểu thuế mới do Bộ Tài chính
đề xuất, tiền thuế phải nộp sẽ giảm được 250.000 đồng, tức người đóng
thuế chỉ phải nộp 500.000 đồng.
Tương tự, với người lao động hiện có
phần thu nhập chịu thuế 20 triệu đồng/tháng, tiền thuế phải nộp là 2
triệu đồng/tháng. Nhưng theo biểu thuế đề xuất sửa đổi, số tiền thuế mà
người lao động phải nộp là 1,5 triệu đồng, tức mỗi tháng giảm được
500.000 đồng.
Anh Duy Minh, nhà ở quận 12, TP.HCM,
nhận định nếu đề xuất biểu thuế thu nhập giảm từ bảy bậc xuống còn năm
bậc được thông qua, đồng nghĩa tiền thuế TNCN của anh cũng như nhiều
người khác sẽ giảm.
“Biểu thuế giảm và giãn ra còn giúp cá
nhân người lao động tự tính toán được số thuế TNCN mà mình sẽ phải đóng,
trong khi biểu thuế hiện hành nhiều bậc rất khó tính toán” - anh Minh
nói thêm.
Cụ thể như anh Minh hiện mỗi tháng thu
nhập khoảng 50 triệu đồng. Sau khi trừ đi khoản giảm trừ bản thân 9
triệu đồng/tháng và giảm trừ người phụ thuộc 3,6 triệu đồng/người/tháng,
phần thu nhập tính thuế là 37,4 triệu đồng.
Như vậy nếu theo biểu thuế hiện hành,
phần thu nhập tính thuế của anh Minh phải sử dụng tới bốn bậc (5%, 10%,
15% và 20%), số tiền thuế anh phải nộp là hơn 4,8 triệu đồng/tháng. Song
theo biểu thuế đề xuất sửa đổi, phần thu nhập tính thuế của anh Minh
chỉ phải tính ba bậc (5%, 10% và 20%), tức số tiền thuế phải nộp hơn 3,2
triệu đồng/tháng.
“Tính ra số tiền thuế tôi được giảm theo
biểu thuế TNCN được Bộ Tài chính đề xuất là gần 1,6 triệu đồng/tháng.
Số tiền giảm này cũng không phải là nhiều. Hơn nữa được giảm thuế TNCN
là đáng mừng nhưng với đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10%
lên 12% thì người dân vẫn chịu thiệt. Bởi với mức thuế VAT tăng 2% đồng
nghĩa giá các mặt hàng tiêu dùng sẽ tăng rất mạnh và người tiêu dùng
phải gánh. Thế nên vui mới chỉ được… một nửa” - anh Minh bày tỏ.
Thuế thu nhập cá nhân giảm theo đề xuất sửa đổi của Bộ Tài chính
không bù được khoản chi tiêu tăng do thuế VAT đánh vào hàng hóa tăng
cao. Ảnh: HOÀNG GIANG
Thu nhập tăng một tí phải nộp thuế
Cho rằng biểu thuế TNCN được Bộ Tài
chính đề xuất chỉ giảm được một ít số thuế phải nộp của người lao động,
luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty Luật Minh Đăng Quang, đề nghị “cần
phải giãn khoảng cách giữa các bậc thuế nhiều hơn nữa”. Làm được như vậy
sẽ tránh được chuyện khoảng cách giữa các bậc quá hẹp dẫn đến thu nhập
của người dân vừa tăng một chút đã phải chịu bậc thuế cao hơn, làm tăng
số thuế phải nộp.
Theo đó, cần chia ra bốn bậc thuế với
phần thu nhập tính thuế được nâng lên, giãn rộng hơn. Ví dụ, bậc 1 với
thuế suất 5% cho phần thu nhập tính thuế dưới 20 triệu đồng/tháng; bậc
2, thuế suất 10% đối với thu nhập tính thuế 20-50 triệu đồng/tháng; bậc
3, thuế suất 20% với thu nhập tính thuế 50-100 triệu đồng/tháng; bậc 4,
thuế suất 30% với thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng. Có như vậy mới
giảm được gánh nặng nộp thuế cho người lao động.
Đồng quan điểm, PGS-TS Ngô Trí Long,
chuyên gia tài chính, nhận xét nội dung trọng tâm của dự thảo sửa đổi
Luật Thuế TNCN lần này là tăng thuế đối với những người có thu nhập cao,
giảm gánh nặng thuế cho tầng lớp thường dân và trung lưu.
“Biểu thuế lũy tiến từng phần sửa đổi
theo hướng giảm số bậc thuế chỉ còn năm bậc, đồng thời quy định khoảng
cách rộng ở các bậc thấp. Theo tính toán sơ bộ, với cách tính này chắc
chắn Nhà nước sẽ có nguồn thu thuế TNCN lớn hơn với biểu thuế lũy tiến
hiện hành” - ông Long nhận định.
Cần tăng mức giảm trừ gia cảnh
Về việc xác định ngưỡng khởi điểm tính
thuế TNCN và mức chiết trừ gia cảnh cho các đối tượng phụ thuộc, TS Ngô
Trí Long cho rằng cần phải đảm bảo các yêu cầu: Phù hợp với điều kiện
chỉ số lạm phát của nền kinh tế nước ta, phù hợp mức tiền lương, tiền
công tối thiểu, thu nhập bình quân của mọi thành viên trong xã hội; đảm
bảo sự công bằng xã hội.
“Về mức giảm trừ gia cảnh cho mỗi người
phụ thuộc nên là 3 triệu đồng/tháng (bao gồm con chưa đến tuổi trưởng
thành, cha mẹ già không còn sức lao động) và không nên quy định số lượng
các đối tượng phụ thuộc, có như vậy mới tạo ra sự đồng tình của xã hội
đối với Luật Thuế TNCN” - ông Long nhấn mạnh.
Luật sư Trần Xoa cũng góp ý khoản giảm
trừ bản thân, người phụ thuộc cần được nâng lên phù hợp với tình hình
thực tế, vấn đề trượt giá khi áp dụng. Ví dụ, mức giảm trừ bản thân 9
triệu đồng/tháng đã được áp dụng bốn năm rồi, nếu biểu thuế đề xuất của
Bộ Tài chính áp dụng có thể duy trì trong khoảng 3-4 năm nữa thì cần
nhìn xa hơn, tức nâng mức giảm trừ bản thân và người phụ thuộc lên 30%.
“Điều này có nghĩa nâng mức giảm trừ bản
thân lên 12 triệu đồng/tháng, giảm trừ người phụ thuộc lên 4,8 triệu
đồng/tháng thay vì như hiện nay” - luật sư Xoa đề xuất.
Thu nhập vãng lai 5 triệu đồng mới trừ thuế thu nhập
Bộ Tài chính đã đề nghị thu nhập vãng lai 5 triệu đồng
mới trừ thuế thu nhập, thay vì cứ 2 triệu đồng là bị khấu trừ 10% thuế
TNCN như hiện nay. Cụ thể, đối với thu nhập vãng lai (không ký hợp đồng
lao động) thì khấu trừ theo thuế suất 10% đối với thu nhập từ 5 triệu
đồng trở lên từng lần chi trả.
“Việc bỏ quyết toán thuế đối với thu nhập từ tiền công,
tiền lương và tăng mức chịu thuế đối với thu nhập vãng lai lên 5 triệu
đồng nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế và cả cơ quan thuế nữa” - đại
diện Bộ Tài chính lý giải. Rất đáng lo tăng thuế tiêu dùng
Dù thuế TNCN giảm nhưng nhiều ý kiến cho rằng mức giảm
thuế còn quá ít so với mức tăng của các loại thuế khác, đặc biệt là thuế
giá trị gia tăng từ 10% lên 12%. Do vậy người thu nhập thấp dù được
giảm số tiền thuế TNCN chút ít nhưng vẫn chịu thiệt nhất vì phải gánh
chịu khoản thuế VAT tăng 2%.
Chuyên gia thuế Nguyễn Thái Sơn nhận xét số tiền thuế
TNCN được giảm không đáng kể, cái đáng lo lớn hơn là việc tăng thuế VAT.
“Thuế VAT là thuế hàng hóa, đặc biệt là hàng tiêu dùng và người tiêu
dùng phải chịu. Khi đó khoản thuế TNCN được giảm không bù lại với khoản
chi thêm hằng tháng của người lao động khi thuế VAT tăng lên” - ông Sơn
nói.
Nộp thuế cá nhân vượt dầu thô
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến về đề xuất sửa
đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế: VAT, TNCN, tiêu thụ đặc
biệt, thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tài nguyên. Phó Thủ tướng đồng ý
với các nội dung đề xuất của Bộ Tài chính về thuế TNCN.
Trước đó, Bộ Tài chính đề xuất nên giảm số bậc thuế TNCN
chỉ còn năm bậc. Cụ thể, đến 10 triệu đồng, thuế suất 5%; trên 10-30
triệu đồng, thuế suất 10%; trên 30-50 triệu đồng, thuế suất 20%; trên
50-80 triệu đồng, thuế suất 28%; trên 80 triệu đồng, thuế suất 35%.
Theo số liệu của Bộ Tài chính, thuế TNCN nộp về ngân sách
hiện đã vượt số thu từ dầu thô và liên tục tăng mạnh qua các năm. Năm
2014, ngân sách thu hơn 47.000 tỉ đồng từ sắc thuế này, đến năm 2016 đã
tăng lên 64.000 tỉ đồng và theo dự toán năm 2017 có thể vượt 80.000 tỉ
đồng.
Như vậy, nguồn thu từ ngân sách qua thuế TNCN có xu hướng ngày càng tăng. Nên tính theo tỉ lệ %
Để khuyến khích được những người lao động có tài năng, có
thu nhập cao, chống thất thu thuế… thì nên thay đổi mức thuế suất theo
biểu thuế lũy tiến sao cho khoảng cách giữa các mức không quá chênh
lệch. Cụ thể, biểu thuế suất lũy tiến nên thay đổi thành sáu bậc. Đơn cử
mức thuế suất 5% cho các đối tượng chịu thuế có mức thu nhập tính thuế
10 triệu đồng/tháng; mức thuế suất 9% cho các đối tượng chịu thuế có mức
từ trên 10-15 triệu đồng/tháng; mức thuế suất 13% cho các đối tượng
chịu thuế có mức thu nhập từ trên 15-30 triệu đồng/tháng; mức thuế suất
30% cho các đối tượng chịu thuế có mức thu nhập tính thuế từ trên 70
triệu đồng/tháng…
Việc quy định mức tiền tính thuế (ngưỡng khởi điểm tính
thuế) nên tính theo một tỉ lệ phần trăm nhất định so với mức tiền lương,
tiền công tối thiểu. Cách tính này sẽ là một trong những căn cứ quan
trọng để tạo ra tính pháp lý bền vững, ổn định có sức sống lâu dài cho
Luật Thuế TNCN.
PGS-TS Ngô Trí Long
QUANG HUY - TRÀ PHƯƠNG
Gameshow bolero nở rộ: Mời sao ngồi ghế nóng chỉ để hút người xem?
Việc Hoài Linh chấm thi bolero từng gây nhiều tranh cãi khi danh hài
không am hiểu về thể loại nhạc này. Tuy nhiên theo Đàm Vĩnh Hưng, nhà
sản xuất cần có nghệ sĩ thu hút khán giả để đảm bảo quảng cáo.
Bolero
là điệu nhạc Mỹ Latin du nhập vào miền Nam từ thập niên 1950 và phát
triển mạnh mẽ đến thời kỳ sau giải phóng đất nước. Tuy nhiên, vào thập
niên 1990, nhạc trẻ phát triển và kéo dài thời hoàng kim đến giữa những
năm 2000. Điều đó khiến thể loại bolero bị ảnh hưởng, dần rơi vào lãng quên vì không còn phù hợp với thị hiếu thời đại.
Thế nhưng, từ năm 2014 đến nay, bolero dần “sống” lại và trở thành
“món ăn” tinh thần trong lòng công chúng yêu nhạc. Lý giải điều này,
nhiều người cho rằng do quá ngấy EDM hoặc quá nhàm chán với các giai
điệu của pop ballad nên người nghe tìm đến bolero để thay đổi hương vị.
Các cuộc thi bolero thu hút thí sinh với số lượng lớn.
Sức lan tỏa rộng rãi của bolero ở thị trường nhạc Việt
Chỉ trong 3 năm, truyền hình thực tế Việt sản sinh rất nhiều cuộc thi riêng biệt về bolero: Solo cùng Bolero, Tình Bolero, Kịch cùng Bolero, Tuyệt đỉnh song ca, Thần tượng Bolero, Người hát tình ca, Tuyệt đỉnh song ca… Chưa kể, nhiều game show khác cũng sử dụng phần lớn các ca khúc nổi tiếng của bolero như Ban nhạc quyền năng, Thần tượng tương lai, Hát mãi ước mơ, Hãy nghe tôi hát…
EDM thời kỳ đầu du nhập cũng có cuộc thi The Remix nhưng từ mùa thứ 2 hiệu ứng đã không còn. Trong khi đó, bolero là thể loại đặc biệt khi có nhiều cuộc thi riêng biệt.
Lệ Quyên là ca sĩ được yêu thích và đắt show nhất nhì ở thể loại bolero.
Sức ảnh hưởng của bolero còn lan tỏa sang các cuộc thi vốn chỉ dành cho giới trẻ như Vietnam Idol Kids, The Voice… Trong đó, ở Giọng hát Việt có tiêu chí không hát bolero, nhưng một thí sinh đã sử dụng bản phối hiện đại cho ca khúc Thành phố buồn. Điều này làm dấy lên làn sóng tranh cãi kịch liệt.
Sự lớn mạnh của bolero giúp các ca sĩ của thể loại này ngày càng đắt
show hơn như Ngọc Sơn, Lệ Quyên, Quang Lê, Phi Nhung… Những ca sĩ hải
ngoại đổ xô về Việt Nam ca hát vì trào lưu bolero nở rộ như Chế Linh,
Giao Linh, Phương Dung, Ý Lan, Mạnh Quỳnh, Mạnh Đình… Không chỉ vậy, qua
truyền hình thực tế, Việt Nam có thêm nhiều giọng ca trẻ mới nổi như
Quý Bình, Thu Hằng, Tố My, Hà Vân. Trẻ hơn còn có Phương Mỹ Chi, Trung
Quang, Hồ Văn Cường. Nghệ sĩ chấm thi bolero đòi hỏi chuyên môn ra sao?
Trước sự nở rộ về game show chuyên bolero, đã làm phát sinh vấn đề:
ai đủ khả năng để ngồi ghế nóng cuộc thi đó? Trước đây, dư luận từng xôn
xao chuyện nghệ sĩ Việt ngồi nhầm chỗ khi liên tục có mặt ở ghế nóng
các chương trình mà chuyên môn không liên quan đến họ. Phát ngôn của
nhạc sĩ về việc “Hoài Linh biết gì mà chấm thi bolero” càng khiến đám
đông tranh cãi.
Danh ca Giao Linh biết ơn Đàm Vĩnh Hưng vì anh đã góp phần làm sống lại thể loại này.
Trao đổi với danh ca Giao Linh, bà nói rằng làm giám khảo nhất định
phải rành về nhạc bolero. “Tôi nghĩ không ai phù hợp hơn là nhạc sĩ viết
dòng nhạc bolero, bởi chỉ có họ mới thẩm thấu sâu sắc ý nghĩa bài hát
và nói lên ý kiến một cách chân thực.
Ai chưa từng hát bolero mà làm giám khảo thì chỉ có đóng góp ý kiến,
chứ bảo diễn tả tâm trạng hay ca từ thì họ làm không được. Nhất định
phải có nhạc sĩ chuyên viết bolero, nếu không mời họ được lần này thì
cũng lần khác, như vậy mới đủ sức thuyết phục”, "Nữ hoàng sầu muộn" nhấn
mạnh.
Bà nói thêm rằng nhiều giám khảo không có sở trường hát bolero, bởi
họ theo đuổi dòng nhạc như tango, slow… thì không hiểu được chất bolero
da diết thế nào.
Cùng quan điểm với Giao Linh, nhạc sĩ Vinh Sử đưa ý kiến: “Giám khảo
phải có uy tín để huấn luyện thí sinh. Nhịp 4:4 của bolero không khó,
chỉ cần biết âm độ, cường độ để không bị trật. Am hiểu về bolero không
phải điều gì quá dữ dội, nhưng không thể nói chung chung với đôi ba lời
nhận xét.
Người chấm thi mà nói khán giả không hiểu bolero là gì thì kỳ cục
lắm. Người hâm mộ cũng thường gọi điện than phiền với tôi rằng vì sao vị
giám khảo này không biết nhạc bolero, chấm thì trật lất mà chương trình
nào cũng ngồi ghế nóng”.
Nhạc sĩ Vinh Sử khẳng định ông không có ý chê bai Hoài Linh như một bài báo từng viết.
Thế nhưng, dù có hơn 50 năm viết nhạc nhưng tác giả Gõ cửa trái tim
lại khẳng định ông sẽ không nhận lời làm giám khảo bất kỳ cuộc thi
bolero nào. “Vì nó đòi hỏi nhiều thứ, tôi sợ mình thành trò cười cho
người khác. Tôi không đủ khả năng đưa một người bình thường lên hàng
ngôi sao. Hơn nữa,vì đòi hỏi nhiều thứ, sợ thành trò cười cho người
khác. Tôi viết bolero nên quen biết nhiều người, họ sẽ tới nhà biếu quà
cáp, nhờ giúp đỡ họ hoặc con cháu nên tôi không bao giờ làm giám khảo”,
ông bộc bạch.
Trái ngược với quan điểm của 2 tên tuổi kể trên, Đàm Vĩnh Hưng đưa ra
góc nhìn khác: “Tiêu chí mỗi cuộc chơi khác nhau. Nếu trong một cuộc
thi, đã có 2 ca sĩ rồi thì cần thêm một người có am hiểu sâu sắc về
bolero. Bởi dù thế nào nhà sản xuất cũng cần phải có quảng cáo để chi
trả cho nhiều thứ, nên họ mới cần đến nghệ sĩ để thu hút người xem. Tất
cả đều hoạt động dựa trên mắc xích logic.
Nhưng nói thật, người có sức ảnh hưởng mạnh đến bolero ngồi đó cũng
không làm thí sinh hát hay hoặc dở hơn được. Có nhiều người giỏi nhưng
độ hot của họ không còn nữa, người ta cần ai đó để thu hút khán giả xem
chương trình. Điều đó rất quan trọng, hãy làm nhà sản xuất đi mới hiểu
cảm giác của người ta. Cục diện vốn đã thế rồi”.
Thêm người bị giết trong chiến dịch chống ma túy ở Philippines
RFA 2017-08-17
Thi thể của một người được cho là tay buôn ma túy, bị cảnh sát bắn trên đường phố ở Manila vào tối ngày 17/08/17.
Photo: AFP
Có ít nhất 28 người bị sát hại khi cảnh sát Philippines tiến hành bố
ráp tại thủ đô Manila, đánh dấu đêm thứ hai đổ máu trong tuần bởi chiến
dịch tăng cường chống tội phạm và ma túy của Tổng Thống Rodrigo Duterte.
Hãng thông tấn Reuters loan tải tin tức vừa nêu vào ngày 17 tháng 8.
Bản tin còn cho biết có 32 người chết trong cuộc bố ráp của cảnh sát
vào tối thứ Hai đầu tuần này, ở tỉnh Bulacan giáp ranh thủ đô Manila.
Đây là thời điểm được cho là chết chóc nhiều nhất và đáng báo động kể từ
khi ông Duterte lên nắm quyền hồi cuối tháng 6 năm ngoái và hàng ngàn
người thiệt mạng vì bị cho có dính líu đến ma túy.
Phát ngôn nhân của Cảnh sát Manila, Đại tá Erwin Margarejo nói rằng
cuộc bố ráp vào tối ngày 16 tháng 8 ở thủ đô được tiến hành không chỉ
nhắm vào tội phạm ma túy mà còn tập trung vào tội phạm đường phố và
những người này có thể liên quan đến ma túy.
Đại tá Erwin Margarejo khẳng định những người bị thiệt mạng là do đã chống trả lại cảnh sát.
Theo số liệu báo cáo của cảnh sát, đã có 223 người bị bắt giữ ở
Manila và Bulacan trong hơn 80 lần ra quân của cảnh sát, trong đó phần
lớn là các vụ đụng độ qua giao dịch "mua bán" bởi cảnh sát chìm gài bẫy.
Tìm thấy vũ khí hóa học Mỹ ở Syria, Nga quy kết phương Tây hỗ trợ khủng bố
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong một cuộc họp báo
Bộ Ngoại giao Nga ngày 16.8
tuyên bố rằng những vũ khí hóa học do Mỹ và Anh sản xuất được tìm thấy ở
Syria cho thấy phương Tây trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ các phần tử
khủng bố.
Tuyên bố trên được đưa ra vài giờ sau khi Thứ trưởng Ngoại giao
Syria Faisal Mekdad khẳng định một số loại vũ khí hóa học từ Mỹ và Anh
đã được tìm thấy tại những khu vực đã được giải phóng từ tay phiến quân
khủng bố ở Syria, theo hãng tin TASS.
Ông Mekdad đặc biệt đề cập lựu đạn và những loại đạn dành cho súng
phóng lựu sử dụng khí độc CS và CN. Theo ông, hai loại khí này do hai
công ty Mỹ Federal Laboratories và NonLethal Technologies cũng như công
ty Cherming Defence của Anh sản xuất.
Chính phủ Syria đã nhanh chóng bác bỏ cáo buộc của phe nổi dậy rằng quân đội sử dụng khí clo để tấn công các tay súng nhóm này.
“Hậu
quả của cuộc chiến tranh kéo dài ở Syria trong nhiều năm đang được phân
tích và bằng chứng bắt đầu nổi lên…Thực tế là nhiều nhà nước phương Tây
và quốc gia khu vực trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp những chất độc bị
cấm cho các tay súng, phần tử khủng bố và cực đoan ở Syria”, phát ngôn
viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu trong cuộc trả lời
phỏng vấn của Đài Vesti FM và lưu ý rằng nhiều phiến quân còn nhận được
vũ khí, tiền và hỗ trợ thông tin.
Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ và Anh đối với cáo buộc nói trên từ bà Zakharova.
Văn Khoa
Bắt một cán bộ ngân hàng gây tai nạn, xóa dấu vết rồi bỏ trốn
Bị can Hiếu được cho là người điều khiển xe ô tô đâm 5 người đi trên xe máy thương vongẢnh Công an huyện Nghi Lộc cung cấp
Tông vào chiếc xe máy chở 5
người khiến 1 người chết, 4 người bị thương giữa đêm, nam cán bộ ngân
hàng tại Nghệ An nhanh chóng thu dọn hiện trường rồi đem xe đi sửa để xóa dấu vết.
Ngày 17.8, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết đơn vị này đã
khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn
Quang Hiếu (28 tuổi, trú tại thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nghệ
An), để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao
thông đường bộ, với tình tiết tăng nặng gây tai nạn rồi bỏ chạy, không đưa người bị nạn đi cấp cứu.
Bị can Hiếu hiện là giao dịch viên Phòng quan hệ khách hàng của Ngân hàng Vietinbank chi nhánh tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.
Theo điều tra, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 26.6, sau buổi tiệc, Hiếu
điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng huyện Diễn Châu -
thành phố Vinh. Khi đến địa phận xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc) thì bất
ngờ đâm vào chiếc xe máy do anh Hồ Đức Giang (31 tuổi, quê huyện Quỳnh
Lưu), chở theo vợ và 3 con nhỏ từ phía sau.
Phát hiện xung quanh hiện trường không có người, bị can đã bỏ mặc
các nạn nhân rồi nhanh chóng điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Khi
chạy được vài trăm mét, Hiếu dừng xe kiểm tra thì phát hiện phía đầu xe
bị hư hỏng nặng, có nhiều mảnh vỡ rơi ra, nên quay lại hiện trường nhặt
các mảnh vỡ ô tô rồi đưa đi sửa chữa, thay thế các bộ phận hư hỏng.
(TNO) Lúc 5 giờ sáng 8.11, Công an TP.Đà Lạt
(Lâm Đồng) đưa tài xế Trương Hồng Duy (32 tuổi, quê Sơn Tịnh, Quảng
Ngãi) và ô tô tải biển số 49C-082.43 về trụ sở Công an Đà Lạt phục vụ
công tác khám nghiệm, điều tra vụ tai nạn giao thông.
Phát hiện sự việc, một số người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân
đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu Hồ Đức
Đăng (7 tuổi, con trai anh Giang) đã tử vong ngay sau đó.
Theo cơ quan điều tra, khi có mặt tại hiện trường, các dấu vết của
vụ tai nạn hầu như đã bị xóa bỏ. Nhận thấy có nhiều điểm nghi vấn, cùng
với một số mảnh vỡ nhỏ của xe ô tô còn sót lại tại hiện trường, công an
đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm thủ phạm.
Từ hình ảnh trích xuất camera tại garage sửa chữa ô tô trên đường
Lê Nin (thành phố Vinh), công an xác định chiếc xe ô tô Hiếu vừa đưa vào
sửa chữa tại đây có nhiều điểm trùng khớp vụ tai nạn, nên triệu tập lấy lời khai.
Làm việc với cơ quan Cảnh sát điều tra, ban đầu bị can Hiếu chối
tội quanh co, nhưng từ những chứng cứ mà công an có được, nhân viên ngân
hàng này mới chịu thừa nhận mình là người gây ra vụ tai nạn trên.
Phan Ngọc
Thêm hành vi sàm sỡ gây sốc: Chú thản nhiên sờ soạng, quấy rối cháu gái ngay tại bệnh viện
Vào ngày 15/8, cộng đồng mạng tiếp tục rúng động trước hình ảnh
một bé gái bị người thân sàm sỡ ngang nhiên tại bệnh viện, trong khi cô
bé không phản ứng gì.
Ngày 15/8 có cư dân
mạng đã đăng lên hình ảnh một người đàn ông thò tay vào trong quần một
bé gái sờ soạng ở một bệnh viện tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.
Khi
bé gái đứng lên đi kiểm tra trở về chỗ ngồi, người đàn ông lại thò tay
vào gần bên trong quần đùi của bé. Trong suốt quá trình, bé gái chỉ chơi
điện thoại không hề có hành động phản kháng.
Theo
những người chứng kiến sự việc, chuyện này xảy ra chiều 14/8 tại Bệnh
viện Tây Nam thuộc thành phố Trùng Khánh. Cảnh sát đã liên hệ với những
người chứng kiến sự việc để làm rõ xem người đàn ông và bé gái có phải
cha con hay không đồng thời tiến hành điều tra vụ việc.
Ngoài ra, có người chứng kiến sự việc đã comment vào bên dưới bức ảnh rằng: "Ban
đầu tôi cho là họ là vợ chồng, sau đó cảm thấy không đúng vì thấy quá
nhỏ, kết quả sau đó khi người đàn ông này gọi bé gái đi kiểm tra".
Hình ảnh khiến cư dân mạng dậy sóng.
Vào
ngày 16/8, trang Ettoday đưa tin cảnh sát đã xác định danh tính của
người đàn ông trong ảnh. Theo đó, người này là chú của bé gái. Cảnh sát
đã nhanh chóng bắt giữ người đàn ông và người này thừa nhận hành vi sàm
sỡ cháu gái mình.
Cảnh sát
cho biết, cha mẹ bé gái đã ly dị. Cha ruột em bị khuyết tật, phải nằm
viện điều trị lâu dài nên không đủ khả năng để chăm sóc cô bé. Vì vậy,
bé gái sống với bà ngoại.
Vào
ngày xảy ra sự việc, cô bé bị mắc bệnh ngoài da nên bà ngoại và người
chú họ Du đã đưa em đến bệnh viện để kiểm tra. Trong khi chờ đợi tại
bệnh viện, người chú đã ra tay lạm dụng tình dục cháu mình.
Sự
việc trên đã làm bùng nổ một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.
Nhiều ý kiến cho rằng cần điều tra kỹ về hành vi của người chú, xem bé
gái đã bị xâm hại hay chưa.
Một
số ý kiến khác cho rằng đã đến lúc xã hội và gia đình cần quan tâm đến
những bé gái, họ dễ dàng trở thành nạn nhân của những tên yêu râu xanh.
"Giáo dục giới tính giờ đây thực sự là rất cần thiết"; "Trẻ em cần biết bảo vệ mình"; "Cơ quan chức năng và cộng đồng hãy chung tay bảo vệ những bé gái bị xâm hại"..., một số ý kiến bình luận.
Trước
đó, vào ngày 13/8, cư dân mạng Trung Quốc cũng xôn xao trước hình ảnh
một nam thanh niên thản nhiên luồn tay vào trong áo bé gái 12 tuổi, cô
bé không hề có phản ứng gì.
Cảnh
sát sau đó đã xác minh, cha mẹ của nam thanh niên là cha mẹ nuôi của bé
gái này. Sự việc khiến dư luận vô cùng phẫn nộ và đòi cảnh sát cần điều
tra rõ hành vi của cha mẹ lẫn nam thanh niên này.
Dân trí Quân đội Mỹ đang mở cuộc tìm kiếm 5 người mất
tích trên khu vực biển Hawaii sau khi một trực thăng Black Hawk (Diều
hâu đen) chở những người này được cho là rơi xuống biển trong một cuộc
diễn tập quân sự.
Trực thăng UH-60 Black Hawk (Ảnh: EPA)
Telegraph đưa tin, Mỹ đang huy động lực lượng tuần duyên và
quân đội để tìm kiếm phi hành đoàn mất tích trong cuộc diễn tập trên khu
vực biển Hawaii. Cụ thể, theo các quan chức tại sân bay Wheeler Army,
gần Honolulu, trực thăng quân sự UH-60 Black Hawk chở 5 người đã mất
liên lạc vào khoảng 10 giờ đêm ngày 16/8 (giờ địa phương).
Lực lượng cứu hộ được huy động - bao gồm 1 máy bay, 2 trực thăng và
một số tàu - rà soát các khu vực lân cận. Sau 90 phút tìm kiếm, lực
lượng này đã tìm thấy mảnh vỡ của trực thăng gặp nạn, cách Kaena Point,
Oahu hơn 3,2 km về hướng Tây.
Theo các quan chức Mỹ, thời điểm mất liên lạc, 2 chiếc Black Hawk
đang tham gia huấn luyện giữa Kaena Point và sân bay Dillingham ở Oahu.
Theo quan chức phụ trách đối ngoại của Sư đoàn Bộ binh số 25, Trung tá
Curtis Kellogg, huấn luyện ngoài khơi vào ban đêm là hoạt động thường
xuyên của đơn vị.
Theo ông Kellogg, cuộc tìm kiếm đã được khởi động ngay sau khi chiếc
trực thăng mất tín hiệu liên lạc và hình ảnh với trực thăng còn lại.
Hiện cuộc tìm kiếm người mất tích vẫn đang được tiếp tục triển khai.
UH-60 Black Hawk là trực thăng đa nhiệm 4 cánh quạt, 2 động cơ do
hãng Sikorsky Aircraft sản xuất cho quân đội Mỹ vào những năm 1970.
Đức Hoàng
Theo Telegraph
Công nhân mất tích bí ẩn, mổ bụng cá sấu hung dữ thì thấy thi thể anh bên trong
CHI MAI |
0
Theo kết quả xét nghiệm, thi thể nạn nhân đã nằm trong bụng con cá sấu khoảng 2 tuần trước đó.
Nhận được tin báo anh Adilson de Oliveira, một
công nhân nông trại đột nhiên mất tích bí ẩn khi đang làm việc bên bờ
sông Javae, bang Tocantins, phía Bắc Brazil vào cuối tháng 7 vừa qua,
các điều tra viên đã bắt tay vào cuộc.
Theo giả thiết, rất có thể, người đàn ông xấu số này đã bị một con cá sấu lớn ở khu vực này ăn thịt.
Con cá sấu 4m đã ăn thịt anh Adilson.
Tại hiện trường, người dân địa phương đã phát hiện thấy một con cá sấu
dài 4m. Nghi ngờ nó chính là thủ phạm đã giết chết anh Adilson, họ đã
bắt nó lại và giết chết ngay sau hôm người đàn ông bị báo mất tích.
Trong
thông báo chính thức, cảnh sát khẳng định đã tìm thấy một phần thi thể
người bao gồm xương, da, tóc và một chiếc túi nilon ở bên trong bụng con
cá sấu. Họ cho rằng, anh Adilson có thể đã bị con cá sấu tấn công trong khi đang làm việc bên bờ sông.
Kết quả xét nghiệm cho thấy, phần thi thể người đã nằm trong bụng con cá sấu ít nhất 15 ngày.
Thi thể người được tìm thấy trong bụng nó.
Các
chuyên gia khám nghiệm tử thi nhận định, thi thể anh Adilson đã nằm
trong bụng con cá sấu khoảng 2 tuần trước khi được tìm thấy.
Chân dung người đàn ông xấu số.
(Nguồn: Mirror)
theo Thời đại
Giải mã những bí mật khó tin về bom nguyên tử
Bom nguyên tử là vũ khí hủy diệt mạnh nhất trong lịch sử nhân loại khi gây ra thương vong khủng khiếp và tác động lâu dài.
Bức thư của thiên tài vật lý Albert Einstein gửi cho Tổng thống Mỹ được xem là khởi nguồn dự án bom nguyên tử
của Mỹ. Cụ thể, 1 tháng trước khi Chiến tranh thế giới 2 nổ ra, Albert
Einstein viết bức thư dài 2 trang gửi Tổng thống Mỹ Franklin D.
Roosevelt.
Trong bức
thư viết năm 1939, Einstein cảnh báo Tổng thống Mỹ Roosevelt rằng, phản
ứng dây chuyền hạt nhân liên quan tới uranium có thể tạo ra một loại bom
mới cực mạnh. Đó chính là bom hạt nhân.
Nhà vật lý
Einstein còn cho biết 3 nhà hóa học tại Đức sắp chế tạo thành công một
loại vũ khí - loại bom khổng lồ sẽ làm thay đổi cục diện thế giới.
Sau khi nhận được thư của Einstein, đến năm 1942, Mỹ khởi động dự án Manhattan nhằm thiết kế và chế tạo vũ khí hạt nhân.
Mặc dù
những bức thư của Albert Einstein khiến giới chức Mỹ thúc đẩy chương
trình sáng chế vũ khí hủy diệt mạnh nhất trong lịch sử nhưng nhà vật lý
này không tham gia vào dự án Manhattan.
Theo ước
tính, Mỹ đã chi khoảng 2 tỷ USD vào dự án Manhattan. Hơn 200.000 người
bao gồm các chuyên gia, nhà khoa học... làm việc cho chính phủ Mỹ nhằm
chế tạo bom nguyên tử.
Vào ngày
16.7.1945, Mỹ thử nghiệm bom nguyên tử có sức công phá 18.000 tấn TNT ở
New Mexico. Vụ thử nghiệm này diễn ra gần 1 tháng trước vụ ném bom hạt
nhân đầu tiên trên thế giới.
Cho đến
nay, Mỹ là quốc gia duy nhất sử dụng bom nguyên tử trong chiến tranh và
Nhật Bản cũng là nước duy nhất trên thế giới chịu sức tàn phá khủng
khiếp của loại vũ khí hủy diệt này.
Bởi lẽ,
vào ngày 6.8.1945, Mỹ ném quả bom nguyên tử đầu tiên mang tên “Little
Boy” xuống Hiroshima. Theo ước tính, khoảng 80.000 người thiệt mạng ngay
lập tức sau khi quả bom “Little Boy” phát nổ.
Đến ngày
9.8.1945, quả bom hạt nhân thứ hai mang tên “Fat Man” được Mỹ thả xuống
thành phố Nagasaki, khiến 70.000 người thiệt mạng.
Chilesaurus là một loài khủng long kỳ lạ, khi nó có nhiều đặc điểm
của các loài khủng long khác nhau hội tụ trong một thân thể duy nhất.
Các nhà khoa học ban đầu tin
rằng Chilesaurus là một con khủng long ăn thịt, dựa vào hình dáng bên
ngoài của nó. Thế nhưng, thực sự loài khủng long kỳ lạ này lại là một
loài thú ăn chay.
Điều này có thể là một sự kiện khoa
học quan trọng do nó làm thu hẹp khoảng cách bí ẩn giữa các loài khủng
long từ trước đến nay mà các nhà sinh vật học chưa lý giải được.
Chilesaurus là loài khủng long mới được
tìm thấy ở miền Nam Chile hồi năm 2015. Ban đầu, các nhà khoa học tin nó
là một thành viên của bộ Therapod (khủng long chân thú), nhóm khủng
long ăn thịt nổi tiếng với các loại điển hình như Tyrannosaurus rex và
Velociraptor.
Tuy nhiên, việc phân loại loài khủng
long mới này nhanh chóng vấp phải nhiều khó khăn. Chilesaurus là một
loài có đặc tính vật lý kỳ lạ khi các bộ phận của nó như cấu thành của
nhiều loài khác nhau. Ví dụ, xương đầu của loài này giống hệt của khủng
long ăn thịt, nhưng chúng lại có bộ răng phẳng, thích hợp với việc
nghiền cây cỏ.
Bây giờ các nhà khoa học quyết định
rằng Chilesaurus thuộc bộ ornithischia (khủng long hông chim), và cho
rằng nó là họ hàng của những loài khủng long ăn cỏ nổi tiếng như
Stegosaurus và Iguanadon.
Việc xếp Chilesaurus vào bộ khủng
long hông chim cho thấy mối liên kết giữa hai bộ khủng long với nhau và
chúng đã cách nhau ra trong tiến hóa như thế nào.
"Chilesaurus giống như là một loài
được tạo ra từ những đặc điểm của các sinh vật khác, đó là lý do nó làm
con người bối rối", Matthew Baron một trong những người quyết định đưa
Chilesaurus vào bộ ornithischia nói.
"Chilesaurus là một trong những con
khủng long khó nghiên cứu nhất và hấp dẫn nhất từng được tìm ra. Sự kết
hợp kỳ lạ giữa các đặc tính của nó đã đưa con khủng long này vào vị trí
quan trọng trong sự tiến hóa của khủng long và giúp chúng ta thấy sự
phân tách thực sự lớn của các nhóm khủng long chính xảy ra như thế nào",
Paul Barrett thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ nói.
Để xác định danh tính của
Chilesaurus, các nhà khoa học đã phân tích tới hơn 450 đặc điểm khác
nhau của các loài khủng long trước đó và so sánh chúng với mẫu vật vừa
được tìm thấy. Cách làm này cho phép chia các loài khủng long chính xác
hơn và xác định được vị trí của loài trong cây tiến hóa.
Với việc xếp loại Chilesaurus, các
nhà khoa học cho rằng quá trình tiến hóa của khủng long có thể da đạng
hơn điều chúng ta từng nghĩ. Ngoài ra, việc xếp loại Chilesaurus cũng
khiến cho có nhu cầu phải xem xét, xếp loại lại một số loài khủng long
khác.
"Có một sự phân chia trong cây gia
phả của khủng long và hai nhánh này có hướng tiến hóa khác nhau. Điều
này dường như đã xảy ra do sự thay đổi chế độ ăn uống của Chilesaurus.
Có lẽ như điều này đã đến khi một số loài khủng long thấy có lợi hơn khi
bỏ ăn thịt sang ăn thực vật, hoặc là chúng bị ép buộc phải thay đổi",
ông Baron nói.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét