Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 774
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tin tức Đông Tây - 25/8/2017
Tổng hợp tin nóng ngày 24-8-2017
Thời Sự Biển Đông Sáng 25-8-2017
tin quân sự
Mổ xẻ thất bạị 3-0 của U22 Việt Nam trước Thái Lan
Tuyển nữ Việt Nam trả lời phỏng vấn trực tuyến Zing.vn lúc 9h
05:56 25/08/2017
HLV trưởng Mai Đức Chung cùng tiền vệ Tuyết Dung, thủ môn Kiều Trinh sẽ
trả lời trực tuyến độc giả Zing.vn, bắt đầu từ lúc 9h sáng (giờ VN) ngày
25/8 từ Malaysia.
Tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc lần thứ 5 lên ngôi vô địch SEA Games
khi vượt qua chủ nhà Malaysia 6-0 tối 24/8. Đội bóng của HLV Mai Đức
Chung vượt qua Thái Lan về chỉ số phụ, để mang về tấm HCV quý giá cho
bóng đá Việt Nam. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm đội mới trở lại ngôi hậu
ở khu vực.
Thành tích của tuyển nữ Việt Nam in đậm dấu ấn của HLV Mai Đức Chung.
Ông chính là người đã đưa đội vô địch SEA Games 2003, 2005. Trở lại dẫn
dắt đội từ cuối năm 2014 trong bối cảnh thành tích của đội có dấu hiệu
đi xuống, cựu cầu thủ của Tổng cục đường sắt đã nhanh chóng vực dậy đội
nhà, tạo nên một tập thể ăn ý, kết hợp tốt giữa các thế hệ với nhau.
HLV Mai Đức Chung giúp bóng đá nữ Việt Nam 3 lần vô địch SEA Games.
Chuẩn bị cho SEA Games, tuyển nữ không được ưu ái bằng U22 Việt Nam.
Tập trung hơn một tháng, trang thiết bị y tế, sâm để bồi bổ sức khỏe cho
đội vẫn chưa có. Đội phải tận dụng những sản phẩm có từ đợt tập trung
trước để cho cầu thủ dùng. Đã thế, nhiều tuyển thủ phải tranh thủ dùng
mỳ gói khi vừa đến Malaysia chỉ vì khách sạn báo hết… đồ ăn.
Dù chịu nhiều thiệt thòi như thế, đội bóng của HLV Mai Đức Chung vẫn
không kêu ca, từng bước chinh phục tấm HCV thuyết phục. Trong buổi trả
lời trực tuyến, HLV Mai Đức Chung sẽ tiết lộ những bí mật để làm nên
thành công của đội nữ Việt Nam, đặc biệt là cách ông giúp học trò vượt
qua áp lực. Đây là điều mà các đồng nghiệp nam đã không làm được.
Bên cạnh HLV Mai Đức Chung, trong buổi giao lưu này độc giả Zing.vn sẽ được nghe đội trưởng các thành viên tiêu biểu của đội của đội chia sẻ về hành trình vượt qua để lên đỉnh vinh quang.
Tuyết Dung sẽ có những chia sẻ thẳng thắn để gửi đến độc giả Zing.vn. Ảnh: Tiến Tuấn.
Kiều Trinh người duy nhất còn sót lại của thế hệ vô địch SEA Games
2005. Giản dị, bền bỉ là những đức tính giúp người gác đền người Đồng
Tháp giữ vững được phong độ đỉnh cao suốt hơn 10 năm qua. Mọi người rất
muốn biết động lực nào để cô làm được điều đó.
Còn Tuyết Dung vốn được mọi người biết đến khi ra đồng cấy lúa để phụ
giúp gia đình vài năm trước dù đang là tuyển thủ quốc gia. Điều đó cho
thấy kiều kiện kinh tế của Tuyết Dung cũng như nhiều cầu thủ nữ khác vẫn
còn khó khăn. Thu nhập của họ chưa thể bằng những đồng nghiệp nam.
Thông qua Zing.vn, cầu thủ từng được LĐBĐ thế giới (FIFA)
phỏng vấn sẵn sàng giải đáp những thắc mắc, “tò mò” của người mọi người.
Chắn chắn, Tuyết Dung sẽ có những câu chuyện thú vị để mang đến cho
những người quan tâm về hành trình của đội tại giải đấu năm nay.
Ông Đoàn Ngọc Hải: Cương quyết dẹp bãi xe sau Nhà hát TP
Cập nhật: 24/08/2017 21:04
(Thanh tra) - Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 sẽ
cương quyết dẹp bãi xe rộng cả nghìn m2 phía sau Nhà hát TP.
Quận 1 cương quyết dẹp bỏ bãi xe sau Nhà hát TP
Đó là vấn đề thời gian vừa qua gây xôn xao dư luận. Chiều ngày 24/8,
trao đổi với báo chí, ông Hải cho hay, đây là khu trung tâm của TP, là
điểm đến của du khách… Việc một bãi giữ xe lớn như vậy đã hết giấy phép
thì phải chấm dứt hoạt động. Không thể để tình trạng nhếch nhác, lôi
thôi như vậy. Chính vì lý do đó nên phải cương quyết dẹp bỏ, chỉnh trang
đô thị, thay vào đó sẽ là bồn hoa, đài phun nước… “Còn việc những ý
kiến cho rằng thiếu nơi gửi xe vào phố sách là chưa đúng đắn”, ông Hải
nói. Vì quanh khu vực
này có nhiều điểm có thể gửi xe như: Diamom, Kumho, Nhà văn hoá Thanh
Niên, 8-12 Lê Duẩn… chỉ cần đi bộ một đoạn là có thể gửi xe. Những chỗ
giữ xe này dư sức để chứa vài trăm xe/ngày của đường sách - ông Hải nói.
Được biết, bãi xe
sau Nhà hát TP được UBND TP HCM giao cho Đội Quản lý trật tự đô thị
quận 1 quản lý hàng chục năm nay nhưng đã hết phép hơn hai tháng trước.
Sau đó là những ý kiến cho rằng không có bãi giữ xe vào phố sách… Theo ông Hải, tới
đây, ông sẽ tiếp tục cùng đoàn liên ngành ra quân dẹp vỉa hè. "Tuy
nhiên, hàng ngày tôi sẽ đi thị sát một mình nếu thấy sai phạm sẽ yêu cầu
các phường xử lý ngay. Đối với các trường hợp lấn chiếm vỉa hè nhiều
lần, quận sẽ xem lại quy định đăng ký kinh doanh để đề xuất rút giấy
phép", ông Hải nhấn mạnh. Trước đó, ông Hải
cũng từng đề nghị với Chủ tịch UBND TP HCM cho ông quyền xử lý cán bộ
phường nếu phát hiện có hành vi bao che các sai phạm lấn chiếm vỉa hè
trên địa bàn, như vậy mới giải quyết được vấn đề.
Nghiêm Lan
Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ không nhận được lương hưu: Bưu điện xin lỗi và hoàn trả lương hưu
Trần Nga
24-08-2017 20:56
Kinhtedothi - Trước thông tin
phản ánh vụ việc ông Nguyễn Chiến Bình- nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính
phủ (ở phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh) không nhận được lương hưu qua
tài khoản ngân hàng, ngày 24/8, BHXH Việt Nam đã có văn bản thông
tin chính thức về vụ việc.
Trước đó, BHXH
Việt Nam đã yêu cầu BHXH TP Hồ Chí Minh báo cáo, khẩn trương kiểm tra,
làm rõ thông tin báo nêu và có giải pháp khắc phục. Do không cung cấp số tài khoản
Theo
BHXH TP Hồ Chí Minh, vụ việc như sau: Ông Nguyễn Chiến Bình đăng ký
nhận lương hưu qua tài khoản và cung cấp thông tin tài khoản cho BHXH TP
Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thông tin về tài khoản do ông Bình cung cấp là
mã thẻ ATM, không phải số tài khoản. Từ tháng 9/2015 đến tháng
3/2017, BHXH TP Hồ Chí Minh và Bưu điện TP Hồ Chí Minh đã ký hợp
đồng chi lương hưu với Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Ngân hàng đã chi lương hưu thành công cho
ông Bình vào tài khoản bằng thông tin mã thẻ ATM. Tuy nhiên, từ tháng
4/2017, Bưu điện TP Hồ Chí Minh ký hợp đồng chi lương hưu với Ngân
hàng Đầu tư phát triển (BIDV), nơi ông Bình mở tài khoản. Do chương
trình chi lương của BIDV không chấp nhận chi tiền đối với thông tin tài
khoản là mã thẻ ATM (không phải số tài khoản) nên đã không chuyển được
tiền lương hưu vào tài khoản của ông Bình. Do vậy, Bưu điện TP Hồ Chí
Minh đã thực hiện thông báo việc chi lương không thành công và hoàn trả
toàn bộ tiền chưa chi được của ông Bình cho BHXH Quận 3 hàng tháng (từ
tháng 4 đến tháng 8/2017).
Theo quy định của ngành BHXH, trong công
tác quản lý người hưởng và chi trả lương hưu, trường hợp cơ quan Bưu
điện không chi được lương vào tài khoản người hưởng do sai thông tin thì
Bưu điện phải phối hợp với BHXH quận, huyện để liên hệ với người hưởng,
thu thập thông tin đúng do người hưởng cung cấp bằng Thông báo thay đổi
thông tin người hưởng. Tuy nhiên, trường hợp này Bưu điện trung tâm Sài
Gòn (thuộc Bưu điện TP Hồ Chí Minh) và BHXH Quận 3 không liên lạc
được với ông Bình, không thực hiện xác minh người hưởng tại địa chỉ nhà,
không thu thập được Thông báo thay đổi thông tin người hưởng từ ông
Bình. Do đó, chưa có cơ sở để điều chỉnh thông tin tài khoản nên dẫn
đến việc không chi được lương hưu của ông Bình vào tài khoản bị kéo dài
từ tháng 4/2017 đến tháng 8/2017. Bưu điện đã xin lỗi và chi trả lương hưu
Ngày
23/8, sau khi nhận được thông tin, Bưu điện TP Hồ Chí Minh đã phối
hợp với lãnh đạo BHXH Quận 3 đến nhà ông Bình, thực hiện chi toàn bộ
những tháng lương chưa nhận bằng tiền mặt cho ông Bình, giải thích và
xin lỗi về việc chi trả không thành công. Đồng thời, Bưu điện TP Hồ
Chí Minh phối hợp với BHXH Quận 3 điều chỉnh nhập thông tin số tài
khoản thay cho mã thẻ của ông Bình để việc chi lương hưu vào tài khoản
người hưởng sẽ thực hiện bình thường từ tháng 9/2017.
Người đàn ông tử vong sau khi quan hệ với nữ nhân viên bảo hiểm
11:18 24/08/2017
Ông Thái được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Bắc Giang, cạnh một cô
gái. Bước đầu công an nhận định nạn nhân tử vong sau khi quan hệ tình
dục.
Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) ngày 24/8 cho biết cơ quan điều
tra đang làm rõ nguyên nhân người đàn ông tên Thái (đã đổi tên, 58 tuổi,
ở thị trấn Thắng) tử vong tại nhà riêng.
Đại tá Tống Ngọc Long, Trưởng công an huyện, cho hay chiều 23/8, cơ quan điều tra nhận tin báo nạn nhân đột tử tại nhà riêng.
Lực lượng chức năng đưa cô gái bán bảo hiểm rời hiện trường. Ảnh: Facebook N.T.
Qua điều tra, cảnh sát xác định hôm đó, ông Thái ở nhà một mình thì
một cô gái chừng 30 tuổi, ngụ cùng địa phương, đến thỏa thuận về việc
bán hợp đồng bảo hiểm. Khoảng 14h, người thân phát hiện ông này tử vong
trong nhà, cạnh người bán bảo hiểm.
Nghi nạn nhân chết bất thường, người nhà bức xúc báo cảnh sát và đề nghị điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Theo đại tá Long, nạn nhân và cô gái bán bảo hiểm quen biết nhau hơn
một tháng trước. Sau khi khám nghiệm và có lời khai, cơ quan chức năng
nhận định ông Thái tử vong sau khi quan hệ tình dục với cô này. Cơ quan
công an đã lập hồ sơ điều tra ban đầu.
"Nếu người thân nạn nhân vẫn khiếu nại người phụ nữ vì cho rằng cô
liên quan đến cái chết của ông Thái, cơ quan điều tra sẽ tùy mức độ để
giải quyết", ông Long nói.
Sau khi ghi lời khai, cơ quan công an đã tạm thời cho cô gái về nhà.
Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa cách TP Bắc Giang khoảng 30 km. Ảnh: Google Maps.
(NLĐO) – Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 24-8 đề nghị quân
đội Syria và phong trào Hezbollah cho bọn chúng rút khỏi biên giới Syria
– Lebanon.
Một quan chức thân chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho
biết các tay súng IS muốn rút lui khỏi biên giới Syria – Lebanon về phía
Đông tỉnh Deir al-Zor ở Syria, nơi bọn chúng đang tập trung lực lượng
sau khi thất bại nặng nề ở 2 tỉnh Raqqa và Homs.
"Tổ chức Nhà nước Hồi giáo yêu cầu đàm phán và rút quân. Phía Syria và Hezbollah đã đồng ý" – quan chức này xác nhận.
Hầu
hết tỉnh Deir al-Zor - giáp Iraq về phía Đông – đang bị IS kiểm soát.
Quân đội Syria chỉ hiện diện ở một phần lãnh thổ ở TP Deir al-Zor cùng
tên và một căn cứ không quân gần đó.
Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tập trung ở phía Bắc tỉnh Deir al-Zor trước khi tấn công IS vào tháng 2. Ảnh: REUTERS
Hôm
19-8, quân đội Syria và phong trào Hezbollah tiến về phía biên giới
Syria - Lebanon để cố gắng đẩy lui IS khỏi vùng Qalamoun của Syria, cùng
thời điểm quân đội Lebanon mở chiến dịch đánh chiếm các tiền đồn của IS
ở khu vực Ras Baalbek bên lãnh thổ nước này.
Đầu tháng 8, hàng
chục tay súng phong trào Mặt trận Al-Nusra (hiện đã đổi tên) và hàng
ngàn người tị nạn Syria đã được đưa từ Lebanon tới Syria sau một thỏa
thuận giữa Hezbollah, Damascus và Al-Nusra.
Hezbollah là đồng minh quan trọng của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến kéo dài 6 năm tại Syria.
Trong khi đó, quân đội Iraq ngày 24-8 thông báo họ đã giết chết tổng cộng 300 tay súng IS, đồng thời giải phóng 31 quận ở TP Tal Afar.
Xe tải quân đội Iraq ở phía Tây TP Mosul. Ảnh: SPUTNIK
Thông
tin trên do người phát ngôn quân đội Iraq Yahya Rasul công bố tại cuộc
họp báo chung với phát ngôn viên của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu,
Ryan Dillon. Ông Rasul cũng cho biết IS chỉ còn không đến 2.000 tay súng
ở TP Tal Afar, hầu hết đều là người nước ngoài.
"Bọn
chúng không còn lựa chọn nào khác: hoặc đầu hàng, hoặc là chết. Chiến
dịch giải phóng Tal Afar sẽ không kéo dài" – ông Rasul nói.
Thủ
tướng Iraq Haider Abadi thông báo kế hoạch tái chiếm Tal Afar vào ngày
20-8. Thành phố này nằm cách Mosul – một thành trì quan trọng của IS tại
Iraq, vừa được Baghdad giải phóng – gần 50 km. Tal Afar được xem là
thành trì cuối cùng của IS tại biên giới Iraq - Syria.
Phạm Nghĩa (Theo Reuters, Sputnik)
Cái chết đầy bí ẩn của nữ hoàng duy nhất TQ Võ Tắc Thiên
Võ Tắc Thiên những năm tháng cuối đời lại đột ngột thay đổi đến kỳ lạ,
cùng với sự lộng hành của gian thần dẫn đến những nghi vấn rằng bà đã
bị hại chết.
Hình tượng Võ Tắc Thiên trong phim truyền hình Trung Quốc.
Võ Tắc Thiên (624 – 705) là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung
Quốc. Bà lập ra nhà Võ Chu và chính thức trị vì trong 15 năm. Bà qua đời
ở tuổi 82, không lâu sau khi nhường ngôi cho con trai.
Sử sách nhà Đường khi đó ghi chép hết sức đơn giản về cái chết của Võ
Tắc Thiên: “Tuổi già đau ốm, buộc phải nhường ngôi cho Thái tử,
chưa đầy một năm sau thì băng hà”.
Nhưng cái chết của Võ Tắc Thiên cho đến nay vẫn là đề tài gây tranh
cãi của các học giả Trung Quốc hiện đại. Không ai biết rõ thực sự vị nữ
hoàng đế duy nhất đã phải đối mặt với cái chết như thế nào. Cuộc đảo chính khôi phục nhà Đường
Theo Nhân dân Nhật báo, năm Thần Long thứ nhất (năm 705), Võ Tắc
Thiên lại lâm trọng bệnh. Các tướng lĩnh dưới quyền nhân cơ hội đó tạo
binh biến.
Tể tướng Trương Giản Chi, Thôi Huyền Vĩ cùng các tướng đem 500 ngự
lâm quân kéo đến Huyền Vũ môn, bao vây cung cấm, nơi Võ Tắc Thiên đang
tĩnh dưỡng.
Một cánh quân khác đến Đông Cung, nghênh đón thái tử Đường Trung Tông
trở lại làm vua lần thứ hai. Bản thân thái tử có ý định đảo chính nhưng
một phần chưa dám quyết cướp ngôi vua từ tay mẹ.
Phò mã đô úy An Dương Vương Đồng Kiểu, trọng thần bên cạnh Đường
Trung Tông hết mực khuyên nhủ: “Chúng thần xuất phát từ tấm lòng trung,
đồng tâm hiệp lực, muốn lấy ngày này để trừ hung diệt ác, phục hồi lại
xã tắc giang sơn cho họ Lý. Chúng thần nguyện mong Điện Hạ tạm dời tới
Huyền Vũ môn để đáp lòng mong mỏi của dân chúng”.
Thái tử đáp: “Trừ gian diệt ác là chuyện nên làm. Nhưng nay hoàng
thượng (nhắc đến Võ Tắc Thiên) ngọc thể bất an, liệu làm vậy có kinh
động. Các khanh phải lo nghĩ về sau”.
Hình tượng nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc trong phim.
Tướng quân Lý Trạm khi đó lên tiếng: “Chuyện binh biến không thể
thành công nếu không có thái tử. Mọi chuyện không thể hoãn lại được nữa
rồi. Chúng thần đã không màng đến gia tộc khi làm điều này, vì sao Điện
Hạ lại có thể đứng nhìn chúng thần đi vào chỗ chết”.
Thái tử Đường Trung Tông nghe vậy nên mới miễn cưỡng vào cung gặp Võ
Tắc Thiên. Đám nam sủng Trương Dịch Chi, Trương Xương Tông của Võ Tắc
Thiên lập tức bị đem ra chém đầu ngay lập tức, còn nơi Võ Tắc Thiên tĩnh
dưỡng thì bị vây chặt.
Võ Tắc Thiên ban đầu chỉ nghĩ đây là việc dẹp loạn thông thường,
nhưng khi thấy Thái tử chần chừ không trở về Đông Cung, bà mới bắt đầu
hiểu ra chuyện.
Một tướng lĩnh trong nhóm binh biến lên tiếng: “Năm xưa Tiên Hoàng đã
giao phó thái tử cho Bệ hạ, nay thái tử tuổi đã lớn, ở Đông Cung đã
lâu. Ý trời và lòng người từ lâu đều nhớ mong họ Lý. Quần thần không
quên ơn đức của Thái Tông, Thiên Hoàng. Chỉ mong Bệ hạ truyền ngôi cho
thái tử để thuận ý trời, lòng người”.
Chỉ trích các quân thần một hồi lâu, Võ Tắc Thiên hiểu rằng mọi sự đã
rồi, không thể thay đổi được và đành chấp nhận nhường ngôi một lần nữa
cho thái tử. Đường Trung Tông tôn Võ Tắc Thiên là Thái thượng hoàng, đưa
mẹ về an dưỡng tuổi già, nhưng thực chất là giam lỏng ở Thượng Dương
cung.
Chưa đầy một tháng sau, Nhà Đường chính thức được khôi phục, triều
đại nhà Võ Chu chấm dứt. Điều khiến giới học giả sau này bất ngờ là thái
độ của Võ Tắc Thiên trong những ngày tháng cuối đời.
Hình tượng Võ Tắc Thiên và Đường Cao Tông Lý Trị trong phim truyền hình.
Sử cũ chép lại, bà chấp nhận trở về với thân phận khiêm nhường là một
nàng dâu của họ Lý. Bà tỏ lòng khoan dung đối với cả hậu duệ của những
kẻ thù năm xưa.
Những trăn trối ấy dường như trái ngược hoàn toàn với tính cách cao
ngạo, với vẻ uy phong tột bậc trong suốt cuộc đời Võ Tắc Thiên. Ở thời
điểm gần đất xa trời, Võ Tắc Thiên có thể đã thay đổi tích cách, nhưng
cũng có thể đấy chỉ là cách để nhà Đường trấn an dân chúng, phác họa một
cuộc chuyển giao quyền lực trong bình yên. Bị gian thần hại chết?
Theo trang mạng Qulishi, lật lại cuộc chính biến lật đổ Võ Tắc Thiên,
các nhà sử học Trung Quốc hiện đại chú ý đến tình tiết hai em anh em
họ Trương phải chịu kết cục vô cùng bi thảm.
Không chỉ chiụ án chém đầu, thủ cấp của Trương Dịch Chi và
Trương Xương Tông còn bị bêu trước dân chúng, xác bị băm thành
trăm mảnh.
Những người thân cận khác với Võ Tắc Thiên thì chỉ bị cách chức, không ai mất mạng như huynh đệ họ Trương.
Từ đó, có luồng ý kiến cho rằng hai người này nhất định phải phạm tội
ác tày trời nào đó mới khiến Đường Trung Tông ra lệnh chém đầu, băm
thây như vậy.
Sử cũ chép lại, hai anh em họ Trương là người nhân phẩm kém cỏi,
ỷ vào sự sủng ái của nữ hoàng, nhận hối lộ từ bá quan, sách
nhiễu dân chúng, xa xỉ hủ hóa, hãm hại trung thần và âm mưu
phản nghịch.
Với “thành tích bất hảo” như vậy, anh em họ Trương hiểu rõ một khi nữ
hoàng qua đời, họ sẽ bị đem chôn cùng theo đúng tục lệ truyền thống.
Võ Tắc Thiên những năm cuối đời đột nhiên có những hành động khác thường. Ảnh minh họa.
Do đó, rất có thể hai “nam sủng” này đã bí mật lên kế hoạch ám sát Võ
Tắc Thiên, loan truyền thánh chỉ giả để tiếm ngôi như thái giám Triệu
Cao từng làm với Tần Thủy Hoàng trong quá khứ.
Việc Võ Tắc Thiên bị bệnh nặng, không thể diện kiến các
đại thần, thực chất chỉ là cái cớ hoãn binh để hai anh em họ
Trương có thời gian chuẩn bị kế hoạch.
Nhưng tầm ảnh hưởng của Trương Dịch Chi và Trương Xương Tông trong
triều không thể được như Triệu Cao. Trái lại, các tướng lĩnh nhà Đường
đã muốn giết hai người này từ lâu, không chấp nhận cảnh nữ hoàng chỉ
trọng dụng “nam sủng” mà bỏ bê triều chính.
Nhưng kế hoạch ám sát Võ Tắc Thiên của hai người này liệu có thành
công hay không thì các sử gia ngày nay chưa thể tìm thấy bằng chứng xác
đáng. Nữ hoàng có thể đã bị hại chết nhưng chưa chính thức được an táng
để bảo vệ thanh danh hoàng tộc.
Ngoài ra, Võ Tắc Thiên có thể không dễ gì chấp nhận binh biến và việc
Đường Trung Tông đưa mẹ về cung, cứ 10 ngày đến chăm sóc chỉ là màn
kịch dàn dựng nhằm che mắt thiên hạ.
Đến ngày tháng 12.705, nhà Đường loan tin thái thượng hoàng Võ Tắc
Thiên băng hà. Lễ tang tiến hành theo nghi thức của Hoàng hậu, hợp táng
với Đường Cao Tông ở Càn lăng, được con cháu hoàng tộc họ Lý hết mực tôn
kính.
__________________
Không
chỉ gây dựng thanh danh khiến người đời ghi nhớ, đến khi chết Võ Tắc
Thiên vẫn đem theo nhiều bí mật chưa có lời giải. Bài viết xuất bản ngày
26.8 sẽ khai thác những bí ẩn nơi Võ Tắc Thiên an nghỉ.
Tổng Giám đốc Cơ quan tình báo Australia vạ lây vì làm động tác "lạ" với ông Duterte
Ngọc Nguyễn |
0
Tổng Giám đốc Cơ quan tình báo Australia (Asis) Nick Warner mới đây
đã hứng chịu chỉ trích sau khi bức ảnh chụp ông với tổng thổng
Phillippines Rodrigo Duterte công khai.
Phe chỉ trích cho rằng hình ảnh ông Warner và tổng thốngDuterte
giơ nắm đấm về phía trước là thể hiện thái độ cứng rắn, gây nhiều tranh
cãi trong các chính sách chống lại tội phạm. Như vậy, bức ảnh đã gửi đi
1 thông điệp không chính xác cho quan điểm của chính quyền thủ tướng
Australia Malcolm Turnbull.
Được biết, bức ảnh này được chụp
trong cuộc hội đàm giữa ông Duterte và ông Warner tại Cung điện
Malacanang ở thủ đô Manila. Sau đó nó đã được đăng tải trên tài khoản
Twitter của tổng thống Philippines.
Theo truyền thông địa phương,
ông Warner và ông Duterte hôm đó đã thảo luận các vấn đề thời sự nổi
bật trong đó có tình hình an ninh trong khu vực.
Nghị sỹ Anthony
Byrne nhận xét rằng bức ảnh "hoàn toàn không phù hợp với 1 người đứng
đầu một trong những cơ quan tình báo quan trọng nhất của đất nước".
Tuy
nhiên, ông Nick Warner nhận được sự ủng hộ quan trọng của Ngoại trưởng
Australia Julie Bishop, người phụ trách hoạt động của Asis.
Ngoại
trường Bishop tuyên bố bà "tin rằng bức hình không phải là ý tưởng của
ông Warner. Tất nhiên, vì là cơ quan tình báo nên mọi hoạt động cần phải
giữ bí mật tuyệt đối nhưng cũng có trường hợp nên công khai với công
chúng".
Phát biểu trên Fairfax Media hồi đầu tuần này, ngoại
trưởng Bishop đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về các vụ người dân bị sát
hại không thông qua xét xử tại Phillipines trong thời gian vừa qua, khi
chính quyền đẩy mạnh các chiến dịch càn quét bài trừ ma túy và chống tội
phạm.
Tổng thống Duterte đang hứng nhiều chỉ trích từ các
tổ chức nhân quyền, và cả từ đồng minh Mỹ, về cách thức tiến hành chiến
dịch chống ma túy, khi hàng nghìn người thiệt mạng do nghi dính líu tới
ma túy. Điều này đã dẫn tới nhiều bất ổn trong xã hội nước này và khơi
mào cho các cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại một số địa phương.
theo Trí Thức Trẻ
Ninh Thuận đề nghị Trung ương hỗ trợ khắc phục sự cố tràn dầu
21:50 24/08/2017
Ninh Thuận đã có báo cáo hỏa tốc đề nghị Trung ương khẩn trương hỗ trợ
khắc phục sự cố tràn dầu có thể xảy ra trên vùng biển Ninh Chữ từ tàu
Việt Hải 06 bị chìm.
Tối 24/8, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết đã có báo cáo hỏa tốc gửi Ban
chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị khẩn trương chỉ đạo
hỗ trợ lực lượng, trang thiết bị đến phòng ngừa khắc phục sự cố tràn
dầu trên biển Ninh Thuận.
Tàu Việt Hải 06 chìm 2/3 thân tàu cách bờ biển Ninh Chữ 500 m về phía Đông. Ảnh: Huỳnh Hải.
Theo báo cáo do ông Trần Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận
ký, khu vực tàu Việt Hải 06 bị nạn là vùng trọng điểm du lịch và vùng
nuôi trồng thủy sản của tỉnh.
Nếu xảy ra sự cố tràn dầu sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi
trường biển, gây hại lớn đến hoạt động du lịch và nuôi trồng thủy sản.
Tuy nhiên, tỉnh Ninh Thuận chưa có phương án và trang thiết bị chuyên
dụng để phòng ngừa và khắc phục sự cố tràn dầu như phao quây, hóa chất
sử lý dầu…
Khu vực chìm tàu đã xuất hiện vết dầu loang vào sáng ngày 24/8. Ảnh: Huỳnh Hải.
Vì vậy, Ninh Thuận kính đề nghị Ban chỉ đạo Trung Ương chỉ đạo Trung
tâm Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu Miền Trung, khẩn trương điều động
lực lượng cùng phương tiện đến tổ chức phòng ngừa, khắc phục sự cố tràn
dầu trong thời gian sớm nhất. Tránh để xảy ra sự cố tràn dầu ảnh hưởng
đến môi trường.
Trước đó, khoảng 14h40 ngày 23/8, tàu Việt Hải 06 đang trên đường vận
chuyển 3.004 tấn thép cuộn từ Vũng Tàu đi Thanh Hóa thì bị thủng vỏ,
nước tràn vào hầm tàu.
Bộ đội Biên Phòng tỉnh Ninh Thuận phối hợp với ngư dân lai dắt được
tàu vào cách bờ biển Ninh Chữ khoảng 500 m về phía đông. Con tàu sau đó
bị chìm 2/3 thân tàu, 9 thuyền viên trên tàu được đưa vào bờ an toàn.
Tuy nhiên, hơn 20.000 lít dầu trên tàu có nguy cơ tràn ra biển Ninh
Thuận. Vùng biển khu vực tàu chìm đã xuất hiện vết dầu loang, nếu thời
tiết bất lợi, sự cố tràn dầu có nguy cơ xảy ra rất lớn.
Tàu hàng chìm cách bờ biển Ninh Chữ 500 m
Tàu Việt Hải 06 bị thủng vỏ được lai dắt vào cách bờ biển Ninh Chữ
(Ninh Thuận) 500 m thì chìm. 21.000 lít dầu trên tàu có nguy cơ tràn ra
biển sẽ ảnh hưởng đến du lịch.
Trưởng công an huyện bị kỷ luật vì có quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân
T.C |
6
Hình minh họa: Vietnamnet
Đại tá Đoàn Thanh Sơn (Trưởng Công an huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) bị kỷ luật Đảng vì có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân.
Tin từ báo Vietnamnet cho hay, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng
vừa thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với Đại tá Đoàn
Thanh Sơn (Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng).
Lý do kỷ luật là vì Đại tá Thanh Sơn
"thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của bản thân, đã
được Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm rút kinh nghiệm, nhưng vẫn tiếp
tục tái phạm".
Theo báo Zing.vn, 2 năm trước, dư luận xôn
xao trước thông tin ông Sơn có quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân với một
người phụ nữ ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Sau đó, dù Ban Thường
vụ Huyện ủy Trần Đề đã kiểm điểm rút kinh nghiệm, nhưng ông Sơn vẫn tái
phạm.
Đầu năm 2017, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng xác minh
theo đơn tố cáo ông Sơn thì phát hiện ông Sơn có quan hệ nam nữ ngoài
hôn nhân gây dư luận xấu.
"Thời điểm kiểm tra, ông ấy vẫn còn qua
lại với người phụ nữ đã đề cập", nguồn trên dẫn lời một lãnh đạo của Ủy
ban kiểm tra tỉnh Sóc Trăng.
Báo VnExpress thông tin, công an tỉnh
Sóc Trăng đã báo cáo Bộ Công an xem xét hình thức xử lý ông Đoàn Thanh
Sơn về mặt chính quyền.
Lén lắp camera, vợ ghi lại toàn bộ quá trình bị chồng cũ bạo hành
Diệp Anh |
2
Sau nhiều lần bị chồng bạo hành dã man, người phụ nữ đáng thương đã
quyết cứu mình bằng cách lắp camera theo dõi, ghi lại bằng chứng bị
chồng hành hung.
Trang báo điện tử Sina (Trung Quốc) mới đây phản ánh một vụ bạo hành gây bức xúc trong dư luận. Theo đó, nạn nhân trong vụ việc này là chị Tưởng Quyên, sống tại thành phố Thượng Hải.
Năm
2015, Tưởng Quyên kết hôn với chồng là Mao Lương sau một thời gian tự
nguyện qua lại, tìm hiểu lẫn nhau. Tuy nhiên sau khi kết hôn, người
chồng vũ phu liên tiếp giáng xuống đầu vợ những trận đòn đau đớn.
Video tạm dừng
Clip ghi lại việc chị Tưởng bị chồng cũ tìm đến tận nhà trọ đánh đập, bạo hành.
Không thể chịu đựng thêm, vào tháng 7/2016, hai người đã ra tòa ly hôn, chị Tưởng và con trai ra ngoài thuê nhà ở.
Những
tưởng chuyện đã kết thúc ở đó nhưng Mao vẫn tìm đến nhà trọ và tiếp tục
đánh vợ cũ. Trước cảnh ngộ đó, chị Tưởng đã lén lắp camera giám sát
trong nhà trọ nhằm ghi lại việc chồng cũ bạo hành và xâm hại mình, sau
đó trình báo sự việc với chính quyền nhờ trợ giúp.
Ảnh cắt ra từ clip.
Vào ngày 24/7 vừa qua, viện kiểm sát nhân dân quận Mẫn Hàng, Thượng Hải đã bắt giữ Mao chờ xét xử.
Dù
vậy, chị Tưởng vẫn rất lo rằng sau khi được thả ra, chồng cũ sẽ lại tìm
đến. Trong khi đó, khai nhận với cơ quan chức năng, Mao cho biết mình
đánh vợ cũ là bởi "cô ta tự nguyện cho tôi đánh."
Trong những
năm gần đây, những vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình liên tục xuất
hiện tại Trung Quốc và được báo chí, truyền thông phản ánh rất gay gắt.
Theo
một cuộc khảo sát năm 2015 của Liên đoàn phụ nữ Trung Quốc, bạo lực gia
đình đang xảy ra tràn lan với 30% trong số 270 triệu gia đình có những
người phụ nữ bị chính chồng ngược đãi.
Cuộc khảo sát cho thấy, 16%
phụ nữ bị chồng đánh đập và 14,4% nam giới tham gia khảo sát thừa nhận
đã từng đánh vợ. Ở Trung Quốc, 25% trong số 400.000 vụ ly hôn được cho
là có liên quan đến bạo lực gia đình.
Cũng theo thống kê năm 2015, có gần 10% trong tổng số các vụ án giết người tại nước này bắt nguồn từ vấn nạn bạo lực gia đình.
theo Trí Thức Trẻ
Phải cho dân giám sát thu phí và công khai doanh thu BOT lên internet
Đó là ý kiến của các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh
tế Trung ương (CIEM) trong Hội thảo “Cắt giảm chi phí doanh nghiệp -
thực trạng và đề xuất” tổ chức ngày 24/8.
Dân và Nhà nước đề nghị được quyền giám sát thu phí và doanh thu BOT của doanh nghiệp (ảnh minh hoạ)
Theo CIEM, nguyên nhân gây ra tình trạng chi phí vận tải đường bộ,
đặc biệt đường bộ đầu tư bằng hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh và
chuyển giao) ngày càng tăng do Thông tư 159/2013/TT BTC cho phép phí
đường BOT có thể tăng theo suất đầu tư và khi giảm thời gian thu phí.
Viện CIEM vạch rõ nhiều kẽ hở để xảy ra hệ quả của BOT như: Một số dự
án BOT giao thông khai báo doanh thu thấp hơn thực tế; cho phép doanh
nghiệp (DN), chủ đầu tư dự án BOT vay vốn quá nhiều lên tới 90%; không
bắt buộc đấu thầu chọn nhà thầu thi công; Bộ Giao thông Vận tải (GTVT)
hoặc Bộ Tài chính cho phép DN BOT lãi 11% trên tổng dự toán đầu tư khi
chưa có kết quả quyết toán và kiểm toán công trình.
Để giải quyết thực trạng trên, CIEM đề nghị phải có giải pháp để giảm
chi phí vận tải, nhất là chi phí BOT như: Sửa Nghị định 15/2015 theo
hướng bắt buộc đấu thầu xây dựng dự án BOT, chỉ chấp nhận vốn vay 70%
vốn sở hữu phải có nguồn gốc rõ ràng. Cơ quan quản lý không cho nhà đầu
tư thu phí trước để tạo nguồn vốn cho các giai đoạn tiếp theo. Các quỹ
dài hạn như quỹ bảo hiểm xã hội có thể cho vay đầu tư vào dự án BOT với
mức lãi suất thấp hơn lãi suất thương mại.
“Cơ quan quản lý cần giám sát thu phí bằng việc lắp đặt hệ thống đếm
xe từ động, công khai doanh thu trên internet để Nhà nước và người dân
giám sát rõ ràng như đoạn đường BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ, từ khi có giám
sát nguồn thu từ 2016 đến nay, doanh thu tăng nhiều hơn so với trước”,
đại diện CIEM cho biết.
Theo Viện CIEM: “Nhiều DN xuất khẩu phàn nàn, phí vận chuyển hàng hoá
từ TPHCM ra cảng Hải Phòng bằng phí chuyển hàng từ TPHCM đi Nhật Bản”.
Theo TS Nguyễn Thị Tuệ Anh, Phó Viện trưởng Viện CIEM: DN mới gia
nhập thị trường đã có 10 chi phí phải chịu từ thủ tục hành chính và các
chi phí gia nhập thị trường. Đọc đến đâu, chi phí đối với họ ra đến đó.
DN và nền kinh tế đang có nhiều khó khăn nhưng không lượng hoá.
Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng: Không có nước nào phải đóng phí công
đoàn cao như Việt Nam. Tổng mức phí đóng công đoàn là 2% trên tổng
lương, con số rất lớn nhưng chi như thế nào thì không ai biết!
"Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam đang dần mất tính cạnh tranh vì
tăng lương tối thiểu và các mức phí đóng lớn. Chi phí vận tải, không chỉ
nhà nước thu mà các hãng tàu cũng thu, thống kê lên tới 70 loại phí,
nhiều loại vô lý như phí vệ sinh do một số hãng tàu lạm thu. Đây là bài
toán nặng nề của Việt Nam", Trưởng ban Pháp chế VCCI nói.
Ông Tuấn nêu thực tế: Trong nước, phí BOT rất lớn, cách tiếp cận của
Việt Nam dường như muốn thu phí chứ không phải dựa trên gia tăng lợi thế
và ưu đãi thủ tục. Trong khi đó, kiểm tra chuyên ngành độc quyền như
thủ tục kiểm tra động cơ xe ô tô chỉ có Trung tâm kiểm tra chất lượng an
toàn ở Hà Nội, DN có hàng ở Đà Nẵng, TPHCM phải chuyển ra Hà Nội với
chi phí đường rất cao, đó là nỗi lo cho DN, cho nền kinh tế cần được
tháo gỡ, cởi bỏ.
Nguyễn Tuyền
Chỉ số niềm tin tăng cao đột biến, người tiêu dùng Việt mạnh tay chi tiêu
10:43' 24/08/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Niềm
tin của người tiêu dùng Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong quý
2/2017 - điều này đã giúp Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 5 toàn
cầu về mức độ lạc quan. So với năm ngoái, người tiêu dùng ở Việt Nam
không còn là người tiết kiệm nhất trên toàn cầu.
Niềm tin người tiêu dùng Việt tăng cao
Theo báo cáo Chỉ số Niềm tin Người
tiêu dùng mới được công bố bởi Nielsen, niềm tin của người tiêu dùng
Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 2 vừa qua. Điều này đã
giúp Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 5 toàn cầu về mức độ lạc quan,
đạt 117 điểm (tăng 5 điểm so với quý 4/2016) - mức điểm cao nhất trong 5
năm qua.
Theo Nielsen, sự tăng trưởng mạnh mẽ
chính là kết quả của sự lạc quan khả năng tài chính cá nhân, cũng như
mức độ sẵn sàng chi tiêu của người Việt.
“Trong thời đại của internet, người
tiêu dùng Việt Nam ngày càng theo dõi sát sao hơn đến những gì đang xảy
ra trên thị trường, họ cũng dễ bị ảnh hưởng bởi sự truyền miệng cũng như
thông tin từ các phương tiện truyền thông xã hội và họ cũng nhanh chóng
phản ứng với những thông tin đó. Chính điều này góp phần khiến họ trở
thành những người tiêu dùng có xu hướng liên tục thay đổi. Do đó, các
nhà sản xuất và các nhà bán lẻ cần phải nắm bắt nhanh nhất những xu
hướng mới nổi của người tiêu dùng, cùng với đó cần phải hành động nhanh
hơn để đáp ứng kịp thời nhu cầu của người tiêu dùng", bà Nguyễn Hương
Quỳnh, Giám đốc điều hành của Nielsen Việt Nam nhận định.
Ảnh minh họa
Báo cáo của Nielsen cũng cho thấy,
người tiêu dùng ở Đông Nam Á tiếp tục là khu vực có chỉ số niềm tin
thuộc hàng cao nhất trên thế giới.
Cụ thể, Philippines đã vượt qua Ấn Độ
để trở thành quốc gia lạc quan nhất toàn cầu. Xếp thứ 4 toàn cầu là
Indonesia với 121 điểm, trong khi đó Thái Lan tụt xuống vị trí thứ 10
toàn cầu, đạt 107 điểm. Chỉ số niềm tin ở Malaysia và Singapore đã tăng
trở lại với 94 điểm và 89 điểm.
Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 5 toàn cầu về mức độ lạc quan, đạt 117 điểm (tăng 5 điểm so với quý 4/2016).
Người Việt mất 'danh hiệu' tiết kiệm nhất thế giới
Cũng theo báo cáo của Nielsen, so với năm ngoái, người tiêu dùng ở Việt Nam không còn là người tiết kiệm nhất trên toàn cầu.
Nghiên cứu cho thấy, 63% người Việt
Nam để dành tiền vào tiết kiệm (so với 76% trong quý trước), đứng sau cả
Thái Lan (69%), Singapore và Indonesia (66%).
Cùng với xu hướng tiết kiệm, người tiêu dùng tại Việt Nam tiếp tục sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn vào các khoản mục lớn.
Khảo sát của Nielsen cũng cho thấy
rằng, sau khi chi trả cho các phí sinh hoạt thiết yếu, khoảng một trong
ba người tiêu dùng Việt sẵn sàng để chi cho du lịch (38%), mua sắm quần
áo mới (36%), các sản phẩm công nghệ mới (31%), sửa chữa nhà cửa (30%)
và các dịch vụ giải trí bên ngoài (29%). Đặc biệt, lần đầu tiên, báo cáo
cho thấy 23% người tiêu dùng Việt Nam đã mua các gói bảo hiểm y tế cao
cấp.
"Người tiêu dùng Việt Nam đang thay
đổi lối sống của họ rất nhanh và họ ngày càng sẵn sàng chi tiêu cho
những khoản mục lớn nhằm mục đích nâng cấp đời sống của họ. Điều này
phản ánh mong muốn mạnh mẽ của họ về một cuộc sống tốt đẹp hơn" - đại
diện Nielsen nhận xét.
Báo cáo nghiên cứu của Nielsen cho
thấy, trong quý 2 vừa qua, 5 mối quan tâm lớn nhất của người tiêu dùng
Việt Nam vẫn giữ nguyên so với quý 4/2016.
Cụ thể, tính ổn định về công việc tiếp
tục dẫn đầu danh sách các mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng
Việt Nam. Mối quan tâm quan trọng tiếp theo là sức khỏe. Những mối quan
tâm khác là cân bằng công việc / cuộc sống, nền kinh tế và phúc lợi
& hạnh phúc của bố mẹ.
Theo Nielsen, mặc dù người tiêu dùng
tiếp tục lạc quan về tương lai của họ nhưng sự ổn định về tài chính cá
nhân vẫn là một trong những ưu tiên lớn nhất. Cả việc ổn định công việc
lẫn triển vọng của nền kinh tế đều có ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ ổn
định tài chính của người tiêu dùng, và do đó đây vẫn là mối quan tâm
chính. Trong bối cảnh hiện nay, người tiêu dùng đang hướng tới cuộc sống
lành mạnh hơn.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi sức
khoẻ và sự an khang liên tục xuất hiện trong top 5 mối quan tâm lớn
nhất. Các nhà sản xuất và các nhà bán lẻ cần phải nắm bắt xu hướng này
để đổi mới và đưa ra những sản phẩm tốt nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của
người tiêu dùng.
Yến Nhi
Vì sao hoãn xử vụ bầu Kiên kiện công ty cũ đòi 190 tỉ đồng?
Quốc Chiến |
0
HĐXX quyết định hoãn phiên tòa bổ sung chứng cứ và triệu tập thêm đương sự.
Ngày 24-8, Tòa Kinh tế (TAND TP HCM) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án gia đình bầu Kiên kiện công ty cũ đòi 190 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, phía nguyên đơn cho biết ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên)
muốn tham dự phiên tòa. Hiện nay, ông này đang điều trị bệnh tại Bệnh
viện T98 - Bộ Công an. Từ đó, phía nguyên đơn đề nghị hoãn phiên tòa để
triệu tập ông Nguyễn Đức Kiên và 1 số người liên quan nhằm làm rõ một số
vấn đề.
Luật sư Trần Minh Hải bảo vệ cho quyền và lợi ích của phía bị đơn cũng yêu cầu hoãn phiên tòa.
Theo phía bị đơn, trước khi phiên tòa được mở ra thì bên Công ty AIC yêu cầu làm rõ số tiền thiệt hại trong vụ kiện này.
Ông
Kiên đã từng đứng ra nhận những sai phạm và xin chịu những tổn thất của
công ty này, vì vậy, cần triệu tập ông Kiên ra tòa nhằm làm rõ đâu là
tài sản của AIC cũng như ông Kiên chịu trách nhiệm như thế nào.
Đồng
quan điểm, đại diện VKS đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập thêm đương
sự và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để xem xét toàn diện
vụ án.
Sau khi hội ý nhanh, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa để
các bên bổ sung chứng cứ và triệu tập thêm đương sự, chờ ngày xét xử
lại.
Theo hồ sơ vụ việc, thời điểm năm 2009-2010, ông Nguyễn Đức
Kiên làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Á Châu (ACI). Ngoài Công
ty ACI, bầu Kiên còn làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại
B&B (B&B). Tại Công ty B&B, vợ bầu Kiên là bà Đặng Ngọc Lan
làm Tổng giám đốc, em gái là Nguyễn Thúy Hương làm thành viên
HĐQT.
Trong đơn khởi kiện ngày 5-9-2016, Bà Hương đứng tên đại diện Công ty B&B khởi kiện công ty ACI, đòi hơn 190 tỉ đồng.
Đến
ngày 11-10-2016, chính bầu Kiên làm đơn khởi kiện Công ty ACI với
cùng yêu cầu như em gái mình trong đơn khởi kiện trước. Thời đểm này,
bầu Kiên đang chấp hành bản án hình sự của TAND Tối cao phán
quyết năm 2014.
Theo đơn khởi kiện, phía nguyên đơn yêu cầu
tòa tuyên hủy 2 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 5 và 6 cùng
phụ lục giữa hai công ty B&B và ACI. Ngoài ra, nguyên đơn còn
yêu cầu tòa án buộc Công ty ACI và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
liên đới trả cho công ty B&B hơn 190 tỉ đồng
Về phía Công
ty ACI thì đề nghị tòa bác bỏ các yêu cầu khởi kiện của Công
ty B&B. Theo đơn khởi kiện này, Công ty B&B đã thanh toán
cho Công ty ACI hơn 190 tỉ đồng theo 2 hợp đồng.
Nhưng thực tế
thì Công ty ACI chỉ nhận được 101 tỉ đồng. Số tiền hơn 89 tỉ đồng do
bầu Kiên cùng em gái ruột dùng Công ty B&B để rút tiền của
chính công ty ACI chuyển cho Công ty B&B.
Cụ thể, bị đơn
trình bày ngày 15-1-2009, bầu Kiên chỉ đạo Công ty ACI bán trả
chậm cổ phần cho Công ty CP Tập đoàn Tài chính Á Châu (AFG, ông Kiên
làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc), với giá chuyển nhượng hơn 210
tỉ đồng.
Sau khi mua bán cổ phần, bầu Kiên chỉ đạo AFG
bán trả chậm số cổ phần này cho em gái ruột nhưng nâng tổng giá
trị lên hơn 213 tỉ đồng.
Vấn đề
khác lạ ở đây là mức giá chuyển nhượng 10.805 đồng/cổ phần, trong
khi giá tham chiếu trên thị trường chứng khoán tại thời điểm
này đã là 27.500 đồng/cổ phần.
Tiếp đó, bầu Kiên chỉ đạo
Công ty ACI mua lại toàn bộ số cổ phần này từ em ruột, nâng tổng
giá trị cổ phần lên đến hơn 370 tỉ đồng và buộc Công ty ACI trả
tiền ngay.
Bị đơn là ACI trình bày em ruột bầu Kiên - bà
Hương - dùng số tiền của Công ty ACI vừa trả để thanh toán ngược
lại cho Công ty AFG và trích chuyển cho B&B số tiền hơn 89 tỉ
đồng để B&B thanh toán cho ACI tiền chuyển nhượng theo 2 hợp
đồng mà nay B&B đang khởi kiện yêu cầu hủy và đòi lại hơn
190 tỉ đồng.
theo Người lao động
Hồ Ngọc Hà: Cuộc tình lầm lỗi khiến tôi rất ân hận
Hồ Ngọc Hà 'cháy' hết mình trong đêm nhạc
Hồ Ngọc Hà đã có những chia sẻ úp mở nhưng cũng gần như trải hết lòng mình về những scandal tình ái hơn một năm qua trong đêm nhạc Love songs với chủ đề Cả một trời thương nhớ diễn ra tối 22.8.
Trong đêm nhạc nữ ca sĩ đã thể hiện lại một loạt ca khúc hit của mình. Đặc biệt, liên khúc mở đầu Hãy thứ tha cho em - Xin hãy thứ tha được cô phối lại một cách dồn dập, mạnh mẽ và thể hiện bằng một giọng hát đầy nội lực, chắc và khỏe.
Với chuỗi ca khúc "tủ" của mình như Cô đơn giữa cuộc tình, Hãy mặc em đi, Gửi người yêu cũ...
Hồ Ngọc Hà cũng đồng thời gửi gắm những quan điểm của cô về tình yêu.
Cô thừa nhận càng kinh nghiệm bao nhiêu, càng đau đớn bấy nhiêu: "Tình
yêu ở những người chớm trưởng thành như Hà khá mệt, mệt vì sợ hoang phí
thời gian nhưng lại muốn trải nghiệm, mệt vì yêu rồi lại lãng quên, mệt
vì tự làm mình mệt, mệt vì quá nhiều lần mệt nên chẳng muốn yêu, mà
không yêu thì lại mệt vậy nên phải nuông chiều con tim mình vì thế mới
có hoài những đêm nhạc Love songs".
Hồ Ngọc Hà không còn là một nữ ca sĩ chỉ đẹp trên sân khấu mà còn được khen ngợi về giọng hát
Vẫn là Hà, luôn thích bí ẩn và những chia sẻ của cô nửa như giải
đáp những tò mò của mọi người, nửa lại khiến người ta... tò mò hơn. Đặc
biệt với ca khúc chủ đề Cả một trời thương nhớ, nhiều người
cho rằng cô đang ngầm khẳng định chuyện tình cảm với Kim Lý: "Năm ngoái
Hà mang một tâm trạng hoàn toàn khác trên sân khấu thì năm nay là một
tâm trạng khác hoàn toàn. Mọi người gần như cũng biết cả rồi nhưng thôi
Hà cứ hát thôi. Tất cả đều xuất phát từ bài hát này". Với ca khúc này,
cô cũng gửi lời xin lỗi nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường vì đã hát sai vài chỗ.
Điều thú vị của đêm nhạc chính là ở phần sau, Hồ Ngọc Hà tự tin
cover nhiều bản hit của các ca sĩ khác như Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu
Vũ, Phương Thanh, Bảo Anh... theo cách riêng của mình. Cô bảo: "Từ trước
đến nay, Hà luôn im lặng nhưng một năm qua, Hà muốn nói thật nhiều bởi
đến một ngày nào đó, những sự thật không chia sẻ thì chỉ mình mình biết
dù rằng những đồn đoán mới là cuộc sống... Đàn ông hay xao xuyến, đàn bà
hay lưu luyến và cũng hay đay nghiến. Tại sao không yêu nhau một chút,
hi vọng vào tình yêu tốt đẹp và xóa bỏ hận thù và nhất là tình yêu với
âm nhạc. Hà nghe nhạc của rất nhiều ca sĩ và đó là cách Hà làm đầy cảm
xúc của mình".
Hồ Ngọc Hà ôm và cảm ơn nhạc sĩ Hoài Sa, người giúp cô thăng hoa trong từng bài hát
Đặc biệt, sau khi thể hiện ca khúc Cuộc tình lầm lỗi gắn liền với giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà trải lòng: "Cách đây một năm, Hà vô cùng đau khổ. Cuộc tình lầm lỗi chính
là tâm sự của Hà. Nhưng dù lầm lỗi thế nào thì cũng do quyết định của
Hà, do mình mà ra, như trong lời bài hát. Có những khoảng thời gian, Hà
đã quá vội vàng, nghĩ mình luôn đúng, nghĩ rằng những gì mình làm chắc
mọi người sẽ hiểu. Nhưng cuối cùng, Hà chọn cách dừng lại và rút lui.
Câu chuyện thế nào thì cũng phải giải thích và bày tỏ với khán giả. Và
Hà chờ hơn một năm qua, để đến Love songs, Hà được nói và hát,
không phải để giành công bằng, để nói rằng mình đúng mà chỉ là để được
nói. Hà tin chắc những quí vị ở đây, có người sáng suốt tìm cho mình một
tình yêu nhưng vẫn có những cô gái giống Hà, đôi khi đánh mất lý trí,
dùng bản năng để yêu. Yêu bằng bản năng, cảm xúc thì có nhưng thời gian
trôi đi, cứ bám lấy cảm xúc thì sẽ phải ân hận. Trong chính bản thân của
Hà, Hà có sự ân hận".
Và Hồ Ngọc Hà đã khép lại đêm nhạc bằng hai ca khúc nhạc trẻ Lạc nhau có phải muôn đời và Có em chờ,
khép lại chuỗi cảm xúc ân hận có, tiếc nuối có, đau đớn có và hạnh phúc
cũng có. Giống như cô thẳng thắn thừa nhận: "Nhiều người nói Hà khôn
ngoan, lanh lợi, cũng có người nói Hà ngang bướng, thách thức số phận.
Hà cũng muốn an phận nhưng đôi khi số phận an bài, buộc Hà mải miết đi
tìm một tình yêu của riêng mình".
Thiên Hương Ảnh: Đại Ngô
Cung thủ Chu Đức Anh làm nên lịch sử cho bắn cung Việt Nam
0
Gia Khuê
Cung thủ Chu Đức Anh tràn đầy tự tin trong buổi thi đấu, mang về chiến thắng bất ngờ cho môn bắn cung 1 dây Việt Nam
Không nằm trong danh sách
những VĐV được kỳ vọng nhất của bắn cung Việt Nam ở SEA Games 29, nhưng
Chu Đức Anh lại xuất sắc vượt qua những đối thủ rất mạnh để giành HCV
môn bắn cung 1 dây nam với số điểm kỷ lục 159.
Ông Bùi Trường Giang, trưởng đoàn bắn cung Việt Nam tại SEA Games
29, cho biết: “Chúng tôi chỉ hy vọng Đức Anh vào đến vòng tranh HCĐ đã
là thành công lớn vì 2 VĐV Malaysia mà Đức Anh gặp ở bán kết và chung
kết đều có đẳng cấp rất cao. Cụ thể, Muhammad Akmal Nor Hasrin, người
thua Đức Anh ở bán kết, đã hơn Đức Anh đến 31 điểm ở vòng loại. Trong
khi đó, Anuar Mohamad, đối thủ của Đức Anh ở trận chung kết, cũng hơn
Đức Anh 13 điểm ở vòng loại. Nói như thế để thấy được giá trị của tấm
HCV và bản lĩnh của Chu Đức Anh là như thế nào”.
Và không chỉ là HCV, cái cách mà Chu Đức Anh đoạt chức vô địch nội
dung danh giá nhất của bắn cung 1 dây cũng khiến ông Trường Giang hết
lời ca ngợi. Theo ông Giang, 159 điểm thật sự không chỉ là con số kỷ lục
của bắn cung Việt Nam, mà thậm chí là ở cả SEA Games, bởi điểm số để
giành HCV SEA Games trước đây cũng chỉ nằm ở mức 155 điểm hoặc 156 điểm
mà thôi.
Ở kỳ SEA Games này, những niềm hy vọng vàng lớn nhất của bộ môn bắn
cung Việt Nam như Nguyễn Tiến Cương hay Lộc Thị Đào đều không đạt kết
quả như mong đợi thì sự tỏa sáng bất ngờ của Chu Đức Anh đã mang lại
niềm hy vọng mới cho các cung thủ Việt Nam.
Bản thân Chu Đức Anh cũng rất bất ngờ với thành tích của mình. Cung
thủ này chia sẻ: “Đối thủ của mình ở trận chung kết là một VĐV rất giỏi
ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, có thể trong trận chung kết mình đã hưng phấn
và tự tin hơn anh ấy nên đã giành chiến thắng”.
Đức Anh đã tham dự SEA Games lần thứ 2 nhưng đây là lần đầu tiên
VĐV giành được HCV cá nhân, dù Đức Anh từng có HCV đồng đội giải Đông
Nam Á. Vì thế, trước ngày lên đường sang Malaysia tham dự SEA Games 29,
Chu Đức Anh cũng chỉ dám nói rất chung chung về mục tiêu cá nhân của
mình tại đại hội rằng anh sẽ cố gắng hết sức có thể.
Chia sẻ niềm vui sau chiến thắng, Đức Anh thẳng thắn: “Mình không
nghĩ là mình sẽ giành huy chương chứ đừng nói là HCV. Tối hôm trước khi
đấu, mình còn nghĩ mình sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể chứ không dám
nói trước được điều gì”. Được hỏi về quá trình rèn luyện trong những
tháng vừa qua, Đức Anh chia sẻ rằng anh đã luyện tập tích cực mỗi ngày,
kết hợp dinh dưỡng hợp lý, anh cũng bày tỏ lời cảm ơn đến nhà tài trợ
Herbalife Nutrition đã hỗ trợ cho các VĐV Việt Nam, giúp bổ sung thêm
dinh dưỡng trong chế độ ăn uống và luyện tập mỗi ngày.
Ông
Phạm Tường Huy, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam trao thưởng nóng cho
cung thủ Chu Đức Anh đã mang đến bàn thắng bất ngờ cho bộ môn bắn cung
Về bí quyết làm nên chiến thắng, Đức Anh cho biết bản thân luôn duy trì
trạng thái ổn định nhất cả về tâm lý cũng như thể lực, và đấy là điều
kiện tiên quyết để có thể đạt được thành tích cao.
Để làm được như thế, các sản phẩm dinh dưỡng từ Herbalife Nutrition
thực sự là người bạn đồng hành đáng tin cậy dành cho những VĐV chuyên
nghiệp như Đức Anh, bởi như nhiều VĐV từng chia sẻ, sản phẩm Herbalife
giúp VĐV hồi phục nhanh hơn sau tập luyện và thi đấu, Herbalife cũng rất
hiệu quả trong việc kiểm soát cân nặng và duy trì thể lực của các VĐV.
Gia Khuê
Tập theo thói lập dị của thiên tài giúp bạn giỏi hơn?
Zaria GorvetteBBC Future
Bản quyền hình ảnhSPLImage caption
Einstein
Nhà phát minh và
vật lý học nổi tiếng Nikola Tesla thường tập thể dục ngón chân - mỗi
đêm, ông liên tục "co duỗi" ngón chân, 100 lần cho mỗi bàn chân, theo
lời tác giả Marc J Seifer. Dù không ai rõ chính xác liệu bài thể dục có
tác dụng gì, Tesla cho rằng nó giúp kích thích tế bào não của ông.
Một
trong những nhà toán học nổi tiếng nhất của Thế kỷ 20, Paul Erdos,
thích cách kích thích khác hơn: là chất amphetamine, loại chất ông
thường sử dụng để tiếp năng lượng trong 20 giờ làm toán liên tục. Khi
một người bạn đòi cá độ 500 đô la Mỹ rằng ông không thể ngưng sử dụng
loại thuốc đó trong một tháng, ông đã thắng nhưng lại phàn nàn: "Anh đã
làm toán học phát triển chậm lại mất một tháng."
Trong khi đó, Newton khoe khoang về tác dụng của cuộc sống độc thân.
Khi
ông mất vào năm 1727, ông đã làm thay đổi hiểu biết của chúng ta về thế
giới tự nhiên vĩnh viễn và để lại lượng ghi chú dài 10 triệu từ. Ông
cũng được mọi người cho là còn trinh (Tesla cũng độc thân, mặc dù sau đó
ông nói mình yêu một chú chim bồ câu). Làm sao để 'giữ mình' an toàn trên mạng? Thị trấn đa thê đối mặt với thảm họa di truyền Tiết kiệm tiền bằng cách nhìn 'thế giới vô hình'
Rất
nhiều bộ óc khoa học vĩ đại nhất thế giới cũng cực kỳ kỳ cục. Từ hành
động công khai không sử dụng các loại đậu như Pythagoras, cho đến kiểu
"tắm không khí" trần truồng của Benkamin Franklin, con đường tới sự vĩ
đại mở ra với một số thói quen cực kỳ kỳ quặc.
Nhưng sẽ thế nào
nếu ta có nhiều hơn thông tin bên ngoài? Các nhà khoa học dần dần nhận
ra rằng việc có được trí tuệ trác việt thuần túy nhờ vào gene thì thấp
hơn hơn ta tưởng.
Theo kết quả mới nhất từ các bằng chứng, khoảng
40% sự khác biệt giữa người thông minh và những kẻ làng nhàng khi lớn
lên là vì yếu tố môi trường. Dù thích hay không, thói quen hàng ngày của
chúng ta có tác động mạnh mẽ đến bộ não, giúp định hình cấu trúc và
thay đổi cách ta suy nghĩ.
Trong lịch sử của những trí tuệ vĩ
đại, bậc thầy của thiên tài kết hợp với những thói quen kỳ quặc là
Albert Einstein - vậy còn ai là người xứng đáng hơn để nghiên cứu tìm
các bằng chứng về hành vi tăng cường não bộ để thử áp dụng trên mình?
Bản quyền hình ảnhSPLImage caption
Nikola Tesla tập thể dục ngón chân đều đặn
Ông dạy chúng ta cách tách năng lượng khỏi nguyên
tử, vì thế có thể, chỉ là có thể thôi, ông sẽ có thể dạy ta một hoặc vài
điều về cách tận dụng tối đa bộ não nhỏ xíu của chúng ta. Liệu có gì có
lợi từ cách Einstein ngủ, ăn và thậm chí cách ông chọn lựa thời trang?
NGỦ DÀI 10 TIẾNG VÀ CHỢP MẮT MỘT CHÚT
Ai
cũng biết rằng giấc ngủ tốt cho não bộ - và Einstein coi trọng lời
khuyên này hơn tất cả mọi điều. Ông được cho rằng luôn ngủ ít nhất 10
giờ mỗi ngày - gấp gần 1,5 lần so với người Mỹ ngủ trung bình ngày nay
(6,8 giờ). Nhưng liệu bạn có thể làm cho trí tuệ minh mẫn hơn bằng cách
ngủ?
Nhà văn John Steinbeck từng nói: "Kinh nghiệm chung là một
vấn đề khó khăn buổi tối sẽ được giải quyết vào buổi sáng sau khi giấc
ngủ đã xử lý nó." Thế giới có nên ăn giống người Quảng Đông? Khi bị sét đánh cảm giác thế nào? Con người có con mắt thứ ba?
Rất
nhiều đột phá cấp tiến quan trọng nhất trong lịch sử loài người, bao
gồm bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, cấu trúc DNA và lý thuyết
tương đối của Einstein, đều được cho là đã xảy ra khi các nhà khoa học
đang ở trong tình trạng vô thức. Einstein được cho là đã nghĩ ra thuyết
tương đối khi ông đang mơ về những chú bò bị chích điện. Nhưng thực sự
có phải vậy không?
Hồi năm 2004, các nhà khoa học tại Đại học
Lubeck tại Đức thử nghiệm ý tưởng với một thí nghiệm đơn giản. Đầu tiên
họ huấn luyện tình nguyện viên tham dự chơi một trò chơi với các con số.
Hầu hết mọi người chơi dần dần hiểu ra nguyên lý qua việc tập luyện,
nhưng cách nhanh nhất để tiến bộ là tìm ra luật chơi ẩn giấu. Khi các
sinh viên được kiểm tra lại sau tám giờ, những người được ngủ nhiều gấp
đôi có vẻ như đã hiểu luật chơi rõ hơn những người phải thức.
Khi
ta ngủ, não bước vào một loạt quy trình. Cứ mỗi khoảng 90-120 phút, não
lại luân chuyển giữa các trạng thái ngủ mơ màng, ngủ sâu và một phần
liên hệ với giấc mơ, được gọi là "ngủ mắt chuyển động nhanh" (REM), và
giai đoạn này đến gần đây được cho là có vai trò quan trọng trong việc
học hỏi và ghi nhớ.
Nhưng đây không phải là toàn bộ câu chuyện.
"Giai đoạn ngủ mắt không chuyển động nhanh (Non-REM) có một chút bí ẩn,
nhưng chúng ta trải qua khoảng 60% thời gian ngủ đêm với kiểu này,"
Stuart Fogel, một nhà khoa học thần kinh tại Đại học Ottawa nhận định.
Ngủ
mắt không chuyển động nhanh có tính chất dựa trên những phân mảnh của
các hoạt động não nhanh, còn được gọi là "các vòng lặp con quay" do
người ta ghi nhận được các đường zig-zag có hình dạng con quay trên sóng
điện não đồ.
Một giấc ngủ đêm bình thường có hàng ngàn những
vòng này, mỗi đoạn không kéo dài hơn vài giây. "Đây thực sự là cửa vào
cho các giai đoạn khác của giấc ngủ - bạn ngủ càng nhiều, thì bạn càng
có nhiều những vòng lặp như vậy," ông giải thích.
Các vòng lặp
con quay bắt đầu với một đợt dâng trào năng lượng được tạo ra bởi một
hành động bứt phá nhanh sâu trong cấu trúc não bộ. Nhân tố chính là do
đồi thị, một vùng có hình dạng tròn hoạt động như "công tắc trung tâm"
của não bộ gửi các tín hiệu từ giác quan đi đúng hướng. Khi ta đang ngủ,
khu vực này hoạt động như một lỗ nút tai bên trong, đẩy các thông tin
bên ngoài ra để bạn được say ngủ. Trong một vòng lặp con quay, đợt sóng
dâng lên di chuyển đến vỏ não và sau đó di chuyển xuống tạo thành một
vòng hoàn chỉnh.
Nghiêm túc mà nói, những người có nhiều vòng lặp
con quay hơn có xu hướng có nhiều "trí tuệ lỏng" hơn - là khả năng giải
quyết các vấn đề mới, sử dụng logic trong các tình huống mới, và phát
hiện ra quy luật - chính là loại mà Einstein có.
Bản quyền hình ảnhSPLImage caption
Albert Einstein (phải) thư giãn cùng nhà vật lý Niels Bohr
Chúng không có vẻ như liên quan đến các loại trí tuệ
khác, như khả năng ghi nhớ thông tin và con số, nên nó thực sự đặc thù
dành cho kỹ năng lý giải," Fogel nói. Điều này hoàn toàn phù hợp với sự
coi thường của Einstein với việc giáo dục nghiêm túc và lời khuyên của
ông là "không nên ghi nhớ bất cứ thứ gì mà bạn có thể nhìn thấy được".
Và
mặc dù bạn ngủ nhiều hơn, số vòng lặp con quay bạn có sẽ nhiều hơn,
điều này không hẳn cho thấy ngủ nhiều hơn là có ích hơn. Đây là kiểu vấn
đề con gà hay quả trứng: liệu những người có nhiều vòng lặp con quay
hơn vì họ thông minh, hay họ thông minh vì họ có nhiều vòng lặp con quay
hơn?
Phán đoán vẫn mới chỉ la phán đoán, nhưng một nghiên cứu
gần đây cho thấy giấc ngủ đêm ở phụ nữ, và cơn ngủ ngắn ở đàn ông - có
thể giúp tăng cường khả năng xử lý vấn đề và khả năng lý giải. Quan
trọng là, sự tăng cường khả năng trí tuệ có liên hệ với sự hiện diện của
các vòng lặp con quay, và thứ này chỉ xảy ra ở giấc ngủ đêm của nữ giới
và giấc ngủ ngày của đàn ông.
Người ta vẫn chưa biết tại sao các
vòng lặp con quay lại hữu ích, nhưng Fogel nghĩ điều này có thể liên
quan đến một số khu vực được kích hoạt. "Chúng ta đã nhận thấy có những
khu vực giống nhau sản sinh ra vòng lặp, là đồi thị và vỏ não - vâng, đó
là những khu vực hỗ trợ khả năng giải quyết vấn đề và ứng dụng logic
vào các tình huống mới," ông nói.
May mắn cho Einstein, ông cũng
thường ngủ ngắn ban ngày. Theo giai thoại kể lại, để chắc chắn không ngủ
quá trớn, ông nằm ngả trên tay vịn ghế với một cái muỗng trong tay và
đặt một đĩa kim loại ngay bên dưới. Ông sẽ cho phép bản thân ngủ mơ màng
một lúc, sau đó - cạch - chiếc muỗng rơi khỏi tay ông và âm thanh khi
nó va vào cái đĩa đánh thức ông dậy.
ĐI BỘ HÀNG NGÀY
Các
chuyến đi bộ hàng ngày cực kỳ thiêng liêng với Einstein. Khi ông làm
việc ở Đại học Princeton, bang New Jersey, ông thường đi bộ một dặm rưỡi
đến trường và quay về nhà. Ông đi theo bước chân những tiền bối chăm đi
bộ khác, như Darwin đi bộ đến ba chuyến, mỗi chuyến 45 phút mỗi ngày.
Đi
bộ kiểu này không chỉ vì lý do sức khỏe - có hàng núi lý do khác chứng
minh rằng đi bộ có thể tăng cường trí nhớ, sức sáng tạo và khả năng giải
quyết vấn đề. Ít nhất là với lĩnh vực sáng tạo, đi bộ ngoài trời thậm
chí còn tốt hơn. Nhưng tại sao lại vậy?
Bản quyền hình ảnhGetty ImagesImage caption
Einstein khuyên nên đi bộ hàng ngày
Khi nghĩ về điều này, nó không có lý lắm. Đi bộ
khiến não bộ bị xao nhãng khỏi một số hoạt động trí não, và buộc nó tập
trung vào việc đặt bước chân tiếp theo lên trên bước chân phía sau và
không nhầm lẫn. Khi "giảm hoạt động tạm thời ở thùy trán" - dịch sang
tiếng Anh cơ bản, từ vựng khó đọc này cơ bản có nghĩa là tạm thời giảm
hoạt động ở một số phần trong não xuống. Cụ thể là, thùy trước trán, vốn
liên quan đến quá trình xử lý cao hơn như trí nhớ, cách nhận định và
ngôn ngữ.
Bằng cách giảm tải lại, bộ não bắt đầu thu thập cách
suy nghĩ hoàn toàn khác - điều này có thể dẫn đến những nhận thức mà bạn
không có được khi ngồi tại bàn làm việc. Hiện vẫn chưa có bằng chứng
nào cho giải thích về ích lợi của đi bộ cả, nhưng đây là một ý tưởng hấp
dẫn.
ĂN MÌ ỐNG
Vậy thiên
tài ăn gì? Trời ạ, vẫn chưa có gì rõ ràng điều gì khiến Einstein có trí
tuệ phi thường, mặc dù internet đôi khi vẫn ngờ rằng đó là mì ống. Ông
từng một lần nói đùa rằng thứ ông thích nhất về nước Ý là "mì ống và
[nhà toán học] Levi-Civita", vì thế chúng ta đồng ý với điều đó.
Mặc
dù carbohydrates có tiếng là không tốt, như thường lệ, thì Einstein vẫn
đúng. Não bộ nổi tiếng là tham lam và đói ăn, tiêu thụ đến 20% năng
lượng toàn cơ thể mặc dù nó chỉ chiếm cân nặng 2% (Não của Einstein có
lẽ còn nhẹ hơn - chỉ có 1.230g, so với não người trung bình nặng
1.400g). Cũng như phần còn lại của cơ thể, não bộ thích ăn vặt với các
loại đường đơn giản, như đường glucose, vốn tách ra từ carbohydrates.
Các nơ-ron thần kinh đòi hỏi nguồn cung cấp gần như liên tục và sẽ chỉ
tiếp nhận các nguồn năng lượng khác khi nó thực sự mệt mỏi. Và đây chính
là vấn đề.
Mặc dù thích của ngọt, bộ não không có cách nào trữ
lại năng lượng, vì thế khi mức đường trong máu hạ xuống, nó nhanh chóng
bị cạn kiệt. "Cơ thể có thể giải phóng một ít đường từ nguồn dự trữ
glycogen của nó bằng cách giải phóng các loại hormon căng thẳng như
cortisol, nhưng điều này gây ra phản ứng phụ," Leigh Gibson, giảng viên
tâm lý và sinh lý học tại Đại học Roehampton.
Điều này bao gồm
cảm giác tương tự cơn lơ mơ và nhầm lẫn ta cảm thấy khi bỏ bữa tối. Một
nghiên cứu nhận thấy những người có chế độ ăn kiêng giảm carbohydrate có
phản ứng chậm hơn và giảm trí nhớ về không gian - mặc dù điều này chỉ
là ngắn hạn (sau vài tuần, não sẽ thích nghi bằng cách lấy năng lượng từ
các nguồn khác, như protein chẳng hạn).
Đường cũng có thể khiến
não tăng cường hoạt động đáng kể, nhưng không may thay điều này không có
nghĩa là ăn nhiều mì ống là ý hay. "Thông thường các bằng chứng cho
thấy khoảng 25g carbohydrate là có lợi, nhưng gấp đôi số lượng đó và bạn
có thể làm suy giảm khả năng suy nghĩ của mình," Gibson nói. Với quan
điểm này, đó là khoảng 37 sợi mì ống, vốn ít hơn rất nhiều so với con số
(khoảng một nửa số lượng đề xuất ăn). "Chuyện này không đơn giản như nó
có vẻ đâu," Gibson nói.
HÚT TẨU
Ngày
nay, rất nhiều nguy cơ sức khỏe từ hút thuốc được mọi người biết đến,
vì thế đây không phải là thói quen mà người khôn ngoan nên nghe theo.
Bản quyền hình ảnhSPLImage caption
Hút thuốc thì có hại cho sức khỏe, các bác sỹ nói vậy. Nhưng Einstein thì không bận tâm tới lời khuyên đó
Nhưng Einstein là một người hút thuốc bằng tẩu hạng
nặng, nổi tiếng đi vòng quanh trường vì đám mây khói thuốc theo ông cũng
như những lý thuyết của ông. Ông nổi tiếng vì thích hút thuốc, và tin
rằng nó "góp phần vào thứ gì đó sự đánh giá khách quan và bình tĩnh
trước tất cả mọi vấn đề của con người." Ông thậm chí còn nhặt đầu mẩu
thuốc lá trên đường và rắc nốt chỗ thuốc lá còn thừa vào tẩu của mình.
Hành
vi này không hẳn là thiên tài, nhưng như cách bao biện của ông, dù rằng
có nhiều bằng chứng từ thập niên 1940, thuốc lá không rõ ràng liên quan
đến ung thư phổi và các bệnh khác mãi đến năm 1962 - bảy năm sau khi
ông qua đời.
Ngày nay, nguy cơ này không còn gì bí mật - hút
thuốc chặn quá trình hình thành tế bào não, làm mỏng thùy trước trán
(lớp ngoài vùng nếp nhăn chịu tác động lên ý thức) và làm não kiệt quệ
oxygen. Công bằng mà nói Einstein vẫn thông minh dù có thói quen này,
chứ không phải vì thói quen này.
Nhưng vẫn còn điều bí ẩn cuối
cùng. Một phân tích trên 20.000 người lớn ở Hoa Kỳ, qua theo dõi thói
quen và sức khỏe trong 15 năm, nhận thấy rằng, bất chấp tuổi tác, dân
tộc hay giáo dục, những đứa trẻ thông minh hơn thường lớn lên hút thuốc
nhiều hơn, thường xuyên hơn, so với đa số chúng ta. Các nhà khoa học vẫn
không biết vì sao lại vậy, mặc dù thú vị là điều này không đúng ở mọi
nơi - như ở Anh Quốc, người hút thuốc thường có chỉ số IQ thấp hơn.
KHÔNG MANG TẤT CHÂN
Bản quyền hình ảnhGetty ImagesImage caption
Einstein không thich đi vớ
Danh sách về sự lập dị của Einstein sẽ không thể đầy
đủ nếu không đề cập đến ác cảm dữ dội của ông với vớ đeo chân. "Khi tôi
còn nhỏ," ông viết trong một lá thư cho người họ hàng, sau này trở
thành vợ ông, bà Elssa, "tôi nhận thấy rằng ngón chân cái cuối cùng luôn
làm vớ rách một lỗ. Vì thế tôi ngừng đeo vớ." Sau đó trong đời, khi
không thể tìm thấy đôi dép sandal của mình, ông đã đeo luôn đôi dép quai
hậu của Elsa.
Và hóa ra là, vẻ ngoài hợp thời có lẽ không giúp
gì cho Einstein. Đáng tiếc thay, chưa có bất cứ nghiên cứu nào xem xét
trực tiếp vào tác động của việc không đi vớ, nhưng thay vào đó là cách
ăn mặc suồng sã, trái ngược với cách ăn mặc nghiêm túc, lại có liên hệ
với kết quả kém trong các bài kiểm tra cách tư duy trừu tượng.
Và
cách tốt nhất để kết thúc bài này là với một vài lời khuyên từ chính
ông. "Điều quan trọng là không bao giờ ngừng đặt câu hỏi, sự tò mò có lý
do để tồn tại," ông nói với Tạp chí LIFE vào năm 1955.
Nếu
không, bạn có thể thử một chút với bài tập thể dục ngón chân. Ai biết
được - chúng có thể có tác dụng. Và bạn có cực kỳ sẵn sàng khám phá điều
đó không? Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.
Người trúng độc đắc lớn nhất lịch sử Mỹ: 'Như một giấc mơ'
05:50 25/08/2017
Tấm vé số Powerball may mắn đã biến giấc mơ của bà Mavis Wanczyk thành
hiện thực với giải thưởng 758,7 triệu USD, giải độc đắc lớn nhất mà một
người từng trúng ở Bắc Mỹ.
"Đó như là một giấc mơ mà tôi luôn có", bà Wanczyk nói với các phóng
viên trong cuộc họp báo ngày 24/8. "Đó là cơ hội mà tôi phải nắm lấy".
Theo CNN, Wanczyk, 53 tuổi và đang sống ở bang
Massachusetts, mua tấm vé số may mắn ở cửa hàng Pride Station and Store
gần nơi bà làm việc tại Chicopee, cách Boston khoảng 144 km về phía tây.
Các con số trúng thưởng trong vòng quay số tối ngày 23/8 là 6, 7, 16,
23, 26 với số đặc biệt Powerball là 4.
Wanczyk làm việc ở Trung tâm y tế Chicopee. Bà cho biết đã mua 3 vé
số, trong đó có một tấm bà tự chọn theo ngày sinh nhật và số may mắn của
mình là số 4. Khi biết kết quả, người phụ nữ may mắn nói với con gái 31
tuổi và con trai 26 tuổi rằng bà rất sốc.
"Tôi chẳng lái nổi xe đi đâu, chẳng thể làm gì cả", Wanczyk chia sẻ.
Bà cũng nói với các con về dự định lớn của mình sau khi trúng giải độc
đắc, đó là nghỉ hưu sớm. Wanczyk cho biết đã gọi cho sếp của bà và tự
tin bảo rằng: "Tôi sẽ không quay trở lại".
Bà Mavis Wanczyk nhận giải thưởng xổ số lớn nhất Bắc Mỹ mà một người từng trúng. Ảnh: Time.
Chủ nhân của giải độc đắc sẽ phải đóng thuế 39,6% giải thưởng, trong đó 25% còn bị thu trước khi nhận giải.
Powerball có tại 44 bang của nước Mỹ, cùng với thủ đô Washington
D.C., Puerto Rico và quần đảo Virgin của Mỹ. Trò chơi do Hiệp hội Xổ số
Liên bang Mỹ tổ chức.
Tỷ lệ trúng giải độc đắc của Powerball là 1/292 triệu, bất chấp giải
thưởng lớn cỡ nào. Trong khi đó, xác suất để trúng một giải Powerball
bất kỳ, từ giải nhỏ nhất 4 USD, là 1/25.
Để trúng giải đặc biệt, người chơi phải có chiếc vé với chính xác 5
con số thường và 1 con số Powerball. Con số thường có thể chạy từ 1 đến
69 trong khi số Powerball là từ 1 đến 26. Giá một chiếc vé số Powerball
là 2 USD. Sau khi không tìm được người chiến thắng giải độc đắc 535
triệu USD vào tối 19/8, trị giá giải thưởng đã tăng thành 650 triệu USD
và tới nay là gần 759 triệu USD.
Sức hấp dẫn của xổ số Powerball với người Mỹ Hàng trăm người xếp hàng trước cửa hàng xổ số ở nơi giáp ranh Nevada -
California để mua vé Powerball hồi tháng 1/2016. Nevada không nằm trong số 44 bang của Mỹ có mặt Poweball.
Khoảnh khắc con hổ vồ huấn luyện viên xiếc trên sân khấu ở Trung Quốc (Ảnh: Sina)
Theo Dailymail, một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội
gần đây đã ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một huấn luyện viên xiếc
bị một con hổ tấn công ngay trên sân khấu.
Hình ảnh từ đoạn video cho thấy con hổ hung dữ đã lao tới và vồ lấy
huấn luyện viên trước khi kéo lê người này dọc trên sân khấu.
Một huấn luyện viên khác đã nhanh chóng xuất hiện để giải cứu đồng
nghiệp của mình bằng cách dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào mình con hổ.
Người huấn luyện viên bị tấn công may mắn chỉ bị thương và không ảnh
hưởng tới tính mạng.
Theo tờ Liaoshen Evening Post, vụ việc trên xảy ra tại buổi biểu diễn xiếc ở rạp Liaohe tại Yingkou, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc hôm 20/8.
Một số nguồn tin cho biết lý do khiến con hổ bất ngờ trở nên hung dữ
như vậy là do nó quá mệt với lịch diễn dày đặc. Trước khi vụ tấn công
xảy ra, con hổ này đã phải biểu diễn trong vòng 10 ngày.
Sau vụ việc trên, đơn vị tổ chức sự kiện đã quyết định giảm tần suất
các buổi biểu diễn, từ 3 lần/ngày xuống còn 2 lần/ngày. Trong khi đó,
cộng đồng mạng Trung Quốc kêu gọi chấm dứt các buổi biểu diễn của động
vật để tránh xảy ra các vụ việc tương tự.
Thành Đạt
Theo Dailymail
Chết kẹt trong bãi giữ xe vì bão Hato
(NLĐO) – Đến ngày 24-8, đã có 20 người thiệt mạng sau khi bão Hato mạnh
cấp 10 với sức gió có lúc đạt 160 km/h tấn công đặc khu Macau, Hồng Kông
và Trung Quốc đại lục.
8 người thiệt mạng và ít nhất 150 người bị thương tại Macau. Một
người đàn ông thiệt mạng sau khi bị tường đè, một người khác thiệt mạng
sau khi rơi xuống từ tầng 4 và một người khác bị xe tải tông trúng.
Chính
quyền Macau cho biết 2 thi thể được tìm thấy tại một bãi đậu xe ngập
nước sáng sớm 24-8. Thông tin về những nạn nhân khác hiện vẫn chưa có.
Đã có 8 người thiệt mạng tại đặc khu Macau. Ảnh: EPA
Xếp hàng chờ lấy nước ở trụ cứu hỏa tại Macau sáng 24-8. Ảnh: SCMP
Đến
sáng 24-8, cuộc sống người dân Macau vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì
mất điện và nước trên diện rộng. Người phát ngôn Cục Thông tin Macau cho
biết tình hình đang dần được khắc phục. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện
tại, hơn 50% khu vực tại Macau vẫn chưa có điện.
Trong khi người
dân chỉ trích chính quyền phản ứng chậm chạp thì Đặc khu trưởng Fernando
Chui Sai-on nói đây là cơn bão mạnh nhất tấn công Macau trong 53 năm
qua. Truyền thông địa phương cho hay xe hơi ngập nước và người bơi trên
nhiều tuyến đường Macau.
Tại tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc,
số người thiệt mạng vì bão Hato đã lên tới 12 người. Theo hãng thông tấn
nhà nước Tân Hoa Xã, gần 27.000 người đã được sơ tán đến những khu vực
lưu trú khẩn cấp.
Mưa lớn cùng sóng cao được báo cáo là gây
thiệt hại nặng nề. Gần 2 triệu hộ gia đình mất điện tạm thời trong khi
thuyền bè đánh cá xa bờ đã được kêu gọi quay về. Giao thông đường sắt và
hàng không hiện đã tạm ngưng.
Người dân chèo xuồng trên các tuyến phố ngập lụt. Ảnh: EPA
Ảnh chụp tại TP Chu Hải ngày 23-8. Ảnh: News
Xe hơi đậu trú bão trong đường hầm ở Chu Hải. Ảnh: China News
Cây đổ đè xe hơi ở Chu Hải. Ảnh: China News
Cần cẩu gãy lìa trong gió bão. Ảnh: China News
Bão hất ngã xe tải ở Chu Hải, tài xế trốn trong cabin. Ảnh: China News
Đáng
chú ý, tại TP Chu Hải giáp giới Macau, khoảng 275 căn nhà đã bị phá hủy
và thiệt hại do bão Hato gây ra tại khu vực này đã lên đến 5,5 tỉ nhân
dân tệ (826 triệu USD), theo hãng tin nhà nước Beijing.
Tại Hồng
Kông, chưa có báo cáo về số người thiệt mạng nhưng đã có hơn 120 người
bị thương. Thiệt hại do bão Hato gây ra tại đặc khu kinh tế ước tính
khoảng 8 tỉ HKD (khoảng 1,02 tỉ USD), theo chuyên gia kinh tế Terence
Chong đến từ Trường ĐH Hồng Kông.
Tại Hồng Kông, đã có 120 người bị thương vì bão Hato. Ảnh: AP
Clip bão Hato tấn công Hồng Kông (Nguồn: New York Post)
Bão Hato càn quét Trung Quốc. Nguồn: China News/YouTube
Cao Lực (Theo Yahoo, SCMP, CBC)
Putin bất ngờ nhận cảnh báo ớn lạnh từ chiến trường Syria
11:13' 24/08/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) -Tổng
thống quyền lực của Nga - ông Vladimir Putin hôm qua (23/8) đã bất ngờ
nhận lời cảnh báo trực tiếp về viễn cảnh đáng sợ trên chiến trường
Syria. Lời cảnh báo này đe dọa phá hủy vị thế đang lên như diều của Nga ở
Syria.
Hai nhà lãnh đạo của Nga và Israel
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã
cảnh báo Tổng thống Putin rằng, Israel chuẩn bị can thiệp vào chiến
trường Syria để chống lại ảnh hưởng ngày một lớn của Iran ở quốc gia
Trung Đông này. Đáp lại, Moscow cho biết, nước này sẽ quan tâm đến các
lợi ích của Israel. Nga vốn coi Iran là một đồng minh then chốt trong
việc tháo gỡ cuộc khủng hoảng ở Syria.
Khi hai nhà lãnh đạo Putin và Netaynyahu
gặp nhau ở Sochi ngày hôm qua, Thủ tướng Israel đã thẳng thừng tuyên bố
với Tổng thống Putin rằng, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào ở Syria đều
phải kèm theo sự rút quân hoàn toàn của mọi lực lượng Iran khỏi khu vực.
"Iran đang tiến tới trên con đường kiểm
soát Iraq, Yemen và trong một chừng mực nào đó là cả Li-băng. Chúng tôi
không thể quên được một giây phút nào về việc Iran hàng ngày đe dọa sẽ
hủy diệt Israel”, hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Netanyahu nói với
Tổng thống Putin.
"Israel phản đối Iran tiếp tục củng cố
lực lượng ở Syria. Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ mình bằng mọi phương
tiện để chống lại diễn biến này và bất kỳ mối đe dọa nào”, ông Netanyahu
cảnh báo.
Iran cùng với Nga là hai đồng minh mạnh
nhất và kiên định nhất của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al- Assad
trong cuộc nội chiến kéo dài gần 7 năm qua ở quốc gia Trung Đông.
Israel coi nhóm chiến binh người Shiite ở Li-băng – nhóm Hezbollah không
khác gì một đại diện của Tehran và sợ rằng chiến thắng của chính quyền
Tổng thống Assad sẽ giúp gia tăng mạnh mẽ ảnh hưởng của Iran ở các khu
vực biên giới nước này, mở đường cho Tehran tiếp cận với Địa Trung Hải.
Nhà nước Do Thái thậm chí còn công khai
coi Iran là mối đe dọa an ninh lớn hơn cả tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi
giáo tự xưng (IS).
"Không phải là phóng đại khi nghĩ rằng,
trong một khoảng thời gian nhất định nữa, IS sẽ mất chỗ đứng ở Syria. Sẽ
có viễn cảnh tốt hơn rất nhiều cho việc kết thúc cuộc nội chiến hiện
nay ở Syria và ngăn chặn chiến tranh trong tương lai nếu Iran không có
mặt ở Syria”, Nhà lãnh đạo Israel đã nói như vậy."
Theo Thủ tướng Netanyahu, "tôi đã nói rõ
ràng với Tổng thống Putin rằng, việc Iran thiết lập chỗ đứng trong đất
nước Syria sẽ không giúp gì cho sự ổn định của khu vực và tôi cũng đã
nói với ông ấy rằng chúng tôi muốn ngăn chặn một cuộc chiến tranh trong
tương lai. Vì thế, việc đưa ra lời cảnh báo trước như thế này là rất
quan trọng”.
Giới chức Israel đặc biệt quan ngại về
sự hiện diện của Iran ở gần Cao nguyên Golan – một khu vực tranh chấp
giữa Israel và Syria. Một phần của cao nguyên này đang nằm trong sự
chiếm đóng của Israel. Hồi tháng Bảy, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF)
từng nổ súng vào phe đối lập Syria để đáp trả hai vụ bắn đạn lạc vào
phía khu vực Cao nguyên Golan đang nằm trong sự quản lý của Tel Aviv.
Không quân Israel cũng liên tục tiến
hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Syria kể từ khi cuộc xung đột ở
đây bùng phát. Hồi tháng trước, Israel được tin là đã phát động hàng
chục cuộc tấn công vào Syria với mục đích được tuyên bố là để phá hủy
đoàn xe chở vũ khí cho nhóm Hezbollah. Thủ tướng Netanyahu gần như đã
thừa nhận loạt diễn biến trên trong cuộc gặp với Thủ tướng các nước
Hungary, CH Czech, Ba Lan và Slovakia.
Nga từng triệu tập Đại sứ Israel tại
Moscow đến để yêu cầu giải thích về các cuộc tấn công của Không quân
Israel nhằm vào lãnh thổ của Syria.
Tổng thống Putin chưa công khai phản ứng
với những phát biểu của Thủ tướng Netanyahu về Iran. Tuy nhiên, trước
đó, hôm 22/8, Đại sứ Nga tại Israel – ông Alexander Petrovich Shein cho
biết, Nga sẽ quan tâm đến các lợi ích của Nhà nước Do Thái trong khi
giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.
Tuy nhiên, Moscow cũng liên tục nhấn
mạnh tầm quan trọng của vai trò mà Iran đang đóng ở Syria. Ngoại trưởng
Nga Sergey Lavrov đặc biệt ca ngợi mối quan hệ hợp tác ba bên giữa Nga,
Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, coi sự kết hợp của bộ ba này là cách hiệu quả nhất
để tháo gỡ tình hình Syria.
Kiệt Linh (tổng hợp)
Giây phút lìa đời đầy ám ảnh của cậu bé mất tích trong vụ khủng bố Barcelona
Cơ thể nhỏ bé của em với rất nhiều vết thương và máu chảy ra từ đầu. Em
đã nằm đó giữa khung cảnh hỗn loạn của cuộc khủng bố. Cũng may là vẫn có
một người đến bên cạnh và an ủi em...
Julian Cadman là một trong những nạn nhân của vụ khủng bố kinh hoàng
bằng xe tải tại khu phố du lịch sầm uất Las Ramblas, Barcelona vào hôm
17/8 vừa qua. Sau vụ khủng bố, Julian và mẹ đã lạc mất nhau. Mẹ em bị
thương rất nặng và đã được đưa vào bệnh viện nhưng cả gia đình vẫn nghĩ
rằng em mất tích nên đã báo cảnh sát và ra sức tìm kiếm thông tin về em
qua mạng xã hội.
Ảnh: Internet
Ba
ngày sau đó, sau thủ tục nhận dạng thi thể, gia đình Julian đã vô cùng
đau đớn tuyên bố rằng, Julian đã qua đời trong sự kiện gây rúng động
toàn châu Âu khiến toàn thế giới xót thương và bàng hoàng.
Nhưng
có lẽ nỗi đau của gia đình Julian cũng sẽ được an ủi phần nào khi họ
biết rằng, trong giây phút lìa khỏi thế giới của mình, Julian cũng không
hề đơn độc vì có một người bố đã bất chấp nguy hiểm, chạy đến bên em, ở
cạnh em cho đến khi có người đến ứng cứu.
Ảnh: Internet
Harry
Athwal, ông bố đến từ Birmingham đang thưởng thức bữa ăn tại một nhà
hàng trên phố Las Ramblas cùng gia đình trong chuyến du lịch của mình
khi sự kiện khủng bố xảy ra. Từ trên ban công của nhà hàng, Harry đã
chứng kiến cả quá trình chiếc xe tải điên lao vào dòng người đi bộ trên
phố.
Harry nói: “Khung cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn, thi thể
người bị nạn la liệt khắp nơi. Rồi ngay chính giữa con đường, tôi thấy
cậu bé nằm đó. Tôi biết chính xác mình phải làm gì và chạy lại bên thằng
bé”.
Ảnh: Internet
“Việc
đầu tiên tôi làm là kiểm tra mạch của thằng bé, nhưng không còn mạch
đập nữa. Bé bị thương rất nặng, chân bị vẹo hẳn sang bên, đầu chảy rất
nhiều máu…”
Hành động dũng cảm của Harry đã khiến cho mọi
người rất cảm phục và gọi anh là anh hùng thế nhưng trong chương trình
phỏng vấn với Good Morning Britain, Harry nói rằng đó là việc mình phải
làm, và anh tin rằng bất cứ ai trong trường hợp này cũng sẽ phản ứng như
anh. “Thằng bé chỉ khoảng 7-8 tuổi, làm cho tôi liên tưởng
ngay đến con trai mình. Tôi luồn tay vào tóc thằng bé, nghĩ rằng nó sẽ
cảm thấy sự an ủi”.
Ảnh: Internet
Tình
thế lúc này đang rất nguy hiểm giữa cuộc khủng bố, cảnh sát đã yêu cầu
Harry tránh xa khỏi hiện trường nhưng anh không thể bỏ rơi cậu bé một
mình. Và Harry đã ngồi ngay bên cạnh thi thể của cậu bé không rời, liên
tục vỗ vai, nói chuyện, cầu nguyện và kêu gọi nhân viên y tế đến cứu
giúp. Anh cho biết họ trông có vẻ bị sốc khi nhìn thấy tình trạng của
cậu bé.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây
trên truyền hình, Harry cũng cho biết, khung cảnh của Las Ramblas ngày
hôm đó sẽ là thứ ám ảnh theo anh cho đến khi lìa đời.
Ảnh: Internet
“Chúng
ta đang phải chiến đấu với những kẻ thù khác nhau, bọn chúng đang giết
chết con em chúng ta. Tất cả mọi người đều phải làm cái gì đó, không
phải chỉ vì sự an toàn của bản thân mình mà là của tất cả mọi người khác
nữa. Chúng ta phải thay đổi, phải thức tỉnh chứ không thể bàng quang
được nữa. Chúng ta phải bảo vệ những người thân yêu của mình…”
Trận đấu tại vòng loại World Cup 1970 châm ngòi cho cuộc chiến giữa El
Salvador và Honduras khiến 3.000 người thiệt mạng.
Máy bay El Salvador trước giờ tấn công Honduras. Ảnh: WATM.
Năm
1969, hai quốc gia Nam Mỹ El Salvador và Honduras trải qua cuộc chiến
đẫm máu kéo dài 100 giờ và khiến 3.000 người thiệt mạng. Cuộc chiến đẫm
máu này được khơi mào từ trận bóng đá giữa hai nước trong khuôn khổ vòng
loại thứ hai của World Cup 1970 khu vực Nam Mỹ, theo WATM.
Gốc
rễ sâu xa của cuộc chiến bắt nguồn từ vấn đề kinh tế. El Salvador là
quốc gia nhỏ nhưng đông dân, trong khi Honduras có diện tích lớn hơn,
nhưng dân số ít và nền kinh tế kém phát triển. Năm 1969, khoảng 300.000
người El Salvador vượt biên qua vịnh Fonseca, vùng biển tranh chấp giữa
hai nước, để nhập cư bất hợp pháp vào Honduras.
Căng
thẳng về vấn đề nhập cư giữa hai nước leo thang khi Tổng thống Honduras
Oswaldo Lopez Arellano ra lệnh trục xuất nhiều người El Salvador dựa
trên luật cải cách đất khai hoang. Trong bối cảnh đó, trận đấu vòng loại
World Cup giữa đội tuyển bóng đá hai nước chính là giọt nước làm tràn
ly dẫn đến xung đột.
Sự hỗn loạn đã xuất hiện trong
trận lượt đi, khi Honduras giành chiến thắng 1-0 trước El Salvador vào
ngày 8/6/1969. Tình hình xấu đi nhanh chóng trong trận lượt về ngày 15/6
với chiến thắng 3-0 cho chủ nhà El Salvador. Trong trận lượt về này,
các cầu thủ Honduras trải qua một đêm mất ngủ trước trận đấu vì bị khủng
bố bằng trứng thối, chuột chết và giẻ rách. Cổ động viên Honduras cũng
bị kích động trong trận đấu do quốc kỳ và quốc ca của họ bị nhạo báng.
Xung đột bắt nguồn từ vùng biên giới giữa hai nước. Đồ họa: BBC.
"Các
cầu thủ của tôi không thể tập trung, họ chỉ mong sống sót sau trận
đấu", ông Mario Griffin, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Honduras, thừa
nhận.
Hai đội có số điểm bằng nhau, buộc phải đá
trận thứ ba ở sân trung lập tại Mexico vào ngày 26/6. Trong trận đấu
này, El Salvador giành chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ, châm ngòi cho
cuộc "khẩu chiến" trên báo chí hai nước. Chỉ vài giờ sau khi trận đấu
kết thúc, El Salvador cắt đứt quan hệ ngoại giao với Honduras.
Ngày
14/7/1969, quân đội El Salvador phát động cuộc chiến xâm lược Honduras,
sử dụng máy bay chở khách hoán cải thành oanh tạc cơ để tiến hành tập
kích đường không. Trận tập kích đường không kéo dài 100 giờ, cũng là lần
thực chiến cuối cùng của dòng tiêm kích F4U Corsair và P-51 Mustang.
Trên thực địa, El Salvador sử dụng xe tăng hạng nhẹ M3 Stuart từ Thế
chiến II để áp đảo quân đội Honduras trang bị nghèo nàn.
Dù
bị tấn công, quân đội Honduras cuối cùng cũng kiểm soát lại được không
phận và tiêu diệt hầu hết lực lượng không quân El Salvador. Tuy nhiên,
bộ binh El Salvador vẫn làm chủ tình hình dưới mặt đất và nhanh chóng
tiến sâu vào lãnh thổ Honduras, trước khi bị đối thủ tập kích tuyến hậu
cần là gián đoạn đà tấn công.
Lúc đó, nỗ lực ngoại
giao của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) bắt đầu phát huy hiệu quả.
Hai bên ký thỏa thuận ngừng bắn ngày 18/7. Hai tuần sau đó, quân đội El
Salvador rút hoàn toàn khỏi Honduras.
Lính El Salvador chĩa súng về phía biên giới Honduras. Ảnh: WATM.
Trận
giao tranh trong 100 giờ được gọi là "chiến tranh bóng đá năm 1969",
khiến hơn 3.000 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người mất nhà cửa.
Mãi tới ngày 30/10/1980, hai nước mới ký hiệp định hòa bình và đồng ý
phân định tranh chấp lãnh thổ trên vịnh Fonseca và biên giới trên đất
liền thông qua Tòa án Công lý Quốc tế.
Tòa án Công
lý Quốc tế năm 1992 ra phán quyết trao phần lớn lãnh thổ tranh chấp cho
Honduras. Phán quyết này được hai quốc gia lấy làm cơ sở để ký hiệp định
phân định biên giới vào năm 1998.
Đội tuyển El
Salvador giành quyền tham dự World Cup 1970 sau khi loại Honduras, nhưng
nhanh chóng thất bại trước đội tuyển Liên Xô.
Theo VnExpress
Phó giáo sư người Việt giành giải thưởng nghiên cứu xuất sắc ở Mỹ
PGS-TS Phan Mạnh Hưởng (giữa) bên các nghiên cứu sinh mà anh hướng dẫn
PGS-TS Phan Mạnh Hưởng (39
tuổi), hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại Khoa Vật lý, ĐH Nam Florida
(Mỹ), đã vượt qua hàng trăm nhà nghiên cứu khoa học để giành giải
thưởng nghiên cứu xuất sắc, do trường ĐH này trao tặng.
Tiến sĩ Hưởng tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội năm
2000, anh được giữ lại trường làm việc và nhận học bổng cao học của
Trường ĐH Chungbuk (Hàn Quốc), sau đó tiếp tục nhận học bổng làm tiến sĩ
của chính phủ Anh dành cho sinh viên nước ngoài có thành tích học tập
và nghiên cứu xuất sắc.
Anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 2006 tại Trường ĐH
Bristol - Vương quốc Anh và được mời ở lại trường làm việc. Sau đó, tiến
sĩ Hưởng chuyển đến ĐH Nam Florida làm việc từ năm 2008 đến nay.
Tiến sĩ Trần Quang Huy vừa được Viện Hàn lâm khoa
học trẻ toàn cầu chính thức công nhận là thành viên trong lễ ra mắt
thành viên mới tại Scotland vào trung tuần tháng 5.
Giải
thưởng Nghiên cứu xuất sắc của năm được ĐH Nam Florida tổ chức trong
nhiều năm qua, do hội đồng khoa học gồm các giáo sư đầu ngành đánh giá
và lựa chọn để trao cho 10 ứng cử viên xuất sắc nhất trong tất cả các
lĩnh vực khoa học. Các tiêu chí được đánh giá gồm công trình nghiên cứu
nổi bật, số lượng bài báo được trích dẫn, tầm ảnh hưởng tới các hướng
nghiên cứu trong tương lai, báo cáo tại nhiều hội nghị quốc tế...
Giải thưởng được trao cho tiến sĩ Hưởng dựa trên những đóng góp
xuất sắc của anh và nhóm trong việc phát triển các vật liệu nano và công
nghệ cảm biến mới cho các ứng dụng quan trọng trong y sinh.
Tiến sĩ Hưởng hiện là một trong những nhà khoa học trẻ nổi bật
trong lĩnh vực vật liệu từ cho các ứng dụng trong thiết bị làm lạnh,
thiết bị cảm biến và các thiết bị điện tử tiên tiến. Anh đã công bố hơn
230 bài báo ISI trong các tạp chí quốc tế uy tín thế giới và là đồng tác
giả cuốn sách mới xuất bản về khoa học vật liệu. Các công trình nghiên
cứu của anh được trích dẫn trên 5.500 lần, là một trong những nhà khoa
học trẻ có số lượng trích dẫn cao trong lĩnh vực từ học.
Anh cũng là thành viên phản biện cho trên 100 tạp chí khoa học quốc
tế, 5 lần được trao danh hiệu phản biện xuất sắc từ các tạp chí. Năm
2015, anh được bổ nhiệm làm Phó tổng biên tập của tạp chí Vật liệu điện
tử (Journal of Electronic Materials), là một trong những tạp chí uy tín
của thế giới về lĩnh vực vật liệu.
Trong những năm gần đây, PGS-TS Phan Mạnh Hưởng thường xuyên về VN
giúp phát triển tạp chí khoa học và tổ chức các hội thảo quốc tế.
Mỹ Quyên
Nhà vật lý thông minh nhất thế giới: “Khoa học không thể phá vỡ bí mật của ý thức”
Càng nỗ lực
khám phá bí ẩn của ý thức, các nhà khoa học càng nhận ra rằng khoa học
bất lực trong việc giải mã thách đố này của tự nhiên. Mới đây, tạp chí
Scientific American đưa tin: “Nhà vật lí thông minh nhất thế giới Edward
Witten cho rằng khoa học không thể phá vỡ bí mật của ý thức”.
Đây
là tin buồn cho các nhà tiến hóa, nhưng là tin vui cho những người tin
vào luận đề của Descartes cho rằng ý thức là một hiện thực phi vật chất
vượt quá tầm với của khoa học…
Vấn
đề bản chất của ý thức quan trọng hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng,
bởi lẽ ý thức là đặc trưng cốt lõi của sự sống. Muốn giải thích sự sống
bằng những cơ chế thuần túy vật chất như thuyết tiến hóa Darwin chủ
trương, nhất thiết phải giải thích được bản chất vật chất của ý thức ─
phải trả lời một cách dứt khoát “ý thức là cái gì?”.
Nếu
ý thức là một dạng vật chất nào đó, dù bí hiểm đến mấy, thì hy vọng một
ngày nào đó khoa học có thể sẽ khám phá ra nó. Nhưng nếu ý thức không
phải là vật chất thì tham vọng đó sẽ trở thành không tưởng. Khi ấy lý
thuyết của Darwin về nguồn gốc loài người sẽ lộ nguyên hình là một lý
thuyết sai lầm, ảnh hưởng rất xấu đến đạo lý làm người.
Albert
Camus, một triết gia nổi tiếng người Pháp đoạt Giải Nobel văn chương
năm 1957, từng nói: “Con người là tạo vật duy nhất từ chối trở thành cái
mà anh ta phải là” (Man is the only creature that refuses to be what he
is).
Ý ông
nói rằng con người vốn là một cái gì đó cao quý, nhưng con người đã từ
chối đóng vai trò cao quý mà lẽ ra phải đóng, để tự hạ thấp mình xuống
thang bậc động vật, cho dù là động vật cao cấp, coi việc đấu tranh sinh
tồn là lẽ tự nhiên, và do đó chẳng nề hà làm những việc không xứng đáng
với giá trị cao quý mà lẽ ra phải có.
Câu
nói của Camus thật chua chát, nhưng phản ánh đúng thực trạng xã hội
hiện đại, nơi thuyết tiến hóa Darwin được coi là một khoa học chính
thức.
Để
hiểu câu nói của Camus, tất nhiên phải tin vào các giá trị cao quý của
con người mà các nền văn hóa truyền thống từng khẳng định. Ở Đông
phương, Nho giáo quan niệm “… người là cái đức của trời đất, sự
giao hợp của âm dương, sự tụ hội của quỷ thần, cái khí tinh tú của ngũ
hành. Trời đất sinh ra người lại phú cho cái tính rất quý, tức là người
chịu cái đức của trời đất. Người lại bẩm thụ được hoàn toàn cả cái tinh
thần linh diệu và cái khí chất tinh tú, cho nên mới nói là linh hơn cả vạn vật.
Nhờ có cái tinh thần và cái khí chất ấy người ta mới có cái sáng suốt
để hiểu hết các sự vật….. Cái sáng suốt tự nhiên có sẵn trong người ta
là minh đức hay lương tri, có thể gọi là trực giác tức là cái khiếu tri
giác rất mẫn tiệp, xem xét cái gì có thể đạt ngay đến cái tinh thần và
cái chân lý của các sự vật. Cái khiếu tri giác ấy do ở trong tâm của người ta…” [1] (chữ tô đậm do tôi nhấn mạnh, PVHg).
Ở
Tây phương, cuốn sách từng ngự trị trong tâm hồn con người là Kinh
Thánh nói rõ rằng “Thiên Chúa lấy đất nặn một hình người, và thổi sinh
khí vào mũi nó, tức thì hình nặn ấy thành vật sống động” (Sáng Thế 2:7). Tức là phải có cái sinh khí do Chúa thổi vào thì con người mới trở nên người,
nếu không thì chỉ là cái xác vô nghĩa. Sự cao quý của con người được
chính Thiên Chúa nói ra: “Ta hãy dựng nên loài người theo hình ảnh Ta và
giống Ta…” (Sáng Thế 1:26).
Dù
tin hay không tin vào những quan điểm trong các kinh sách truyền thống
nói trên, sự thật lịch sử không thể chối cãi là những quan điểm ấy đã
ảnh hưởng tích cực đến đạo lý làm người của con người ở cả Đông phương
lẫn Tây phương trong hàng ngàn năm qua. Nhưng sự đảo lộn về ý thức làm
người đã diễn ra mạnh mẽ kể từ khi thuyết tiến hóa của Darwin được công
nhận như một khoa học chính thức.
Chủ
nghĩa quốc xã Đức 1930-1945 là đỉnh cao của việc áp dụng thuyết tiến
hóa vào xã hội loài người, để lại những đau thương và những vết nhơ đạo
lý không bao giờ có thể xóa bỏ khỏi ký ức nhân loại.
Nhưng
may mắn thay, khoa học càng phát triển, thuyết tiến hóa càng lộ rõ tính
chất ngụy khoa học của nó. Rất nhiều tài liệu vạch trần sai lầm của
thuyết tiến hóa đã được công bố. Cuối năm 2012, một cuốn sách lột trần
sự bất lực của thuyết tiến hóa trong vấn đề ý thức đã ra mắt công chúng:
“Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly False”, xin tạm dịch là “Tinh thần và Vũ trụ: Tại sao khái niệm duy vật về tự nhiên của học thuyết Tân-Darwin hầu như chắc chắn sai”. Tác giả là Thomas Nagel,
một nhà triết học nổi tiếng từng ủng hộ thuyết tiến hóa. Ông đã từng có
dịp chuyện trò với Kurt Gödel, tác giả của Định lý Bất toàn nổi tiếng.
Lúc
tranh luận về vấn đề linh hồn và thể xác, Nagel còn chỉ trích quan điểm
nhị nguyên của Gödel là không thể chấp nhận được, vì nó không thể dung
hòa với thuyết tiến hóa. Có nghĩa là đối với Nagel, đến lúc ấy thuyết
tiến hóa vẫn là một chỗ dựa khoa học để đem ra bênh vực chân lý khi
tranh luận [2]. Ấy thế mà giờ đây, chính Nagel lại thất vọng với cái học
thuyết mà ông đã từng tin tưởng. Tại sao vậy? Vì thuyết tiến hóa hoàn
toàn bất lực trong việc giải thích bản chất của ý thức ─ đặc trưng cốt
lõi của sự sống.
Trong
khi chưa có cuốn sách của Nagel trong tay, độc giả có thể tìm hiểu quan
điểm của Nagel qua bài báo Can science explain consciousness? (Khoa học
có thể giải thích ý thức được không?) của Jean-François Gariépy. Trong
đó nói rằng: “Trong một cuốn sách mới được xuất bản trong mùa thu vừa
qua, Thomas Nagel đã bảo vệ quan điểm cho rằng khoa học không thể giải
thích được ý thức ─ rằng tâm trí là một hiện tượng tự nhiên không thể quy giản thành các trạng thái vật lý của bộ não được. Ông cũng lập luận rằng thuyết tiến hóa, hoặc những lý thuyết phiên bản hiện nay của nó, không đủ để giải thích sự xuất hiện của ý thức”.
Xin
nhấn mạnh rằng không chỉ Thomas Nagel, mà rất nhiều nhà khoa học hàng
đầu khác cũng nhận thấy khoa học bất lực trước bí mật của ý thức. Nổi
bật nhất và thú vị nhất là trường hợp của Edward Witten, như tạp chí
Scientific American, một tạp chí khoa học nổi tiếng thế giới, mới loan
báo gần đây. 1/ Bài báo trên Scientific American ngày 18/08/2016 của John Horgan
Sau đây là bản lược dịch bài báo của John Horgan trên Scientific American ngày 18/08/2016, nhan đề World’s Smartest Physicist Thinks Science Can’t Crack Consciousness (Nhà vật lý thông minh nhất thế giới cho rằng khoa học không thể phá vỡ bí mật của ý thức).
Nhà lý thuyết dây Edward Witten nói ý thức sẽ “vẫn là một bí mật” Gần
đây tôi đã và đang viết rất nhiều về ý thức ─ điều bí ẩn lớn nhất. Tôi
đã từng nghĩ thách đố lớn nhất là câu hỏi “tại sao có cái gì đó còn hơn
là không có gì cả”. Nhưng nếu không có ý thức thì có thể cũng chẳng có
gì cả. Một
số nhà tư tưởng sâu sắc, đặc biệt là triết gia Colin McGinn, cho rằng
bí mật của ý thức là vấn đề không thể giải quyết được. Nhà triết học
Owen Flanagan gọi những người có quan điểm bi quan này là “những người
bí ẩn”,… Vậy
mà mới đây, nhà vật lí Edward Witten lại xuất hiện như một người bí ẩn.
Witten được các nhà vật lý đồng nghiệp của ông kính nể, trong đó một số
người đã so sánh ông với Einstein và Newton. Ông là người đóng góp chủ
yếu vào việc phổ biến Lý thuyết Dây trong vài thập kỷ qua. Lý thuyết dây
cho rằng tất cả các lực của Tự Nhiên bắt nguồn từ những hạt siêu nhỏ
rung động trong một siêu không gian bao gồm nhiều chiều phụ trội bổ
sung.
Nhà vật lý Edward Witten Witten
vốn là một người có quan điểm lạc quan về sức mạnh của khoa học trong
việc làm sáng tỏ các bí ẩn của Tự Nhiên, chẳng hạn như vấn đề tại sao
lại có cái gì đó chứ không phải là không có gì. Trong một cuộc trao đổi
vấn đáp với tôi năm 2014, ông nói: “Nỗ lực của khoa học hiện đại đã diễn
ra trong hàng trăm năm nay rồi, và chúng tôi đã tiến xa hơn những gì mà
những người tiền nhiệm của chúng tôi có thể tưởng tượng được.” Ông cũng
khẳng định lại niềm tin của mình rằng Lý thuyết Dây rồi sẽ được kiểm
chứng là “đúng”. Thế
nhưng trong một video phỏng vấn rất thú vị với phóng viên Wim Kayzer,
Witten lại tỏ ra bi quan về tương lai của một giải thích khoa học đối
với vấn đề ý thức. Nhà hoá học Ash Jogalekar, tác giả bài báo “The
Curious Wavefunction” (Hàm sóng kỳ lạ), đã viết về bài phát biểu của
Witten và chuyển thể phần liên quan. Dưới đây là một trích đoạn ý kiến
của Witten: “Tôi
nghĩ rằng ý thức sẽ vẫn là một bí ẩn. Vâng, đó là những gì tôi có xu
hướng tin tưởng. Tôi có xu hướng nghĩ rằng hoạt động của bộ não có ý
thức sẽ được làm sáng tỏ ở mức độ lớn. Các nhà sinh học và có lẽ các nhà
vật lý sẽ hiểu rõ hơn cách hoạt động của não. Nhưng tại sao một cái gì
đó mà chúng ta gọi là ý thức đi cùng với những hoạt động đó, tôi nghĩ
rằng sẽ vẫn là bí ẩn. Tôi cảm thấy việc hình dung làm thế nào mà chúng
ta hiểu được Big Bang còn dễ dàng hơn nhiều so với việc hình dung làm
thế nào mà chúng ta có thể hiểu được ý thức”. Mặc
dù Witten là một thiên tài nhưng điều đó không có nghĩa là ông không
thể sai. Tôi tin rằng ông ta sai khi cho rằng Lý thuyết Dây cuối cùng sẽ
được xác nhận, và ông ta cũng có thể sai khi cho rằng ý thức sẽ không
bao giờ giải thích được. Tuy nhiên, tôi thấy ý kiến của ông đáng được
đưa lên mặt báo ─ rằng một nhà khoa học tầm cỡ như Witten cũng đang
thẳng thắn đề cập đến giới hạn của khoa học. Vì những lý do có lẽ quá rõ
ràng, tôi thích nhận xét của Ash Jogalekar về ý kiến của Witten. Sau
đây là một đoạn trích: “Điều
thú vị là đem đối chiếu tư tưởng của Witten với luận đề của John Horgan
về “Sự kết thúc của khoa học” (The End of Science)… (ta có thể thấy
rằng, ND) Sự kết thúc của khoa học thực sự là sự kết thúc của việc tìm
kiếm nguyên nhân cuối cùng. Theo nghĩa đó không chỉ ý thức mà còn nhiều
khía cạnh khác của thế giới luôn luôn có thể là một bí ẩn. Dù bạn cảm
thấy dễ chịu hoặc bối rối với điều này thì đó là một sự lựa chọn cá nhân
mà mỗi người trong chúng ta phải lựa chọn. 2/ Bình luận của PVHg’s Home về bài báo của John Horgan Bình luận 1:
John Horgan, tác giả bài báo, là một ký giả khoa học nổi tiếng ở Mỹ,
chuyên viết cho tạp chí Scientific American. Ông cũng là tác giả của
nhiều cuốn sách phổ biến khoa học nổi tiếng, chuyên về chủ đề giới hạn
của khoa học. Theo Horgan, hiện nay khoa học đã tiệm cận tới giới hạn
của nó rồi. Từ nay, khó có thể có những lý thuyết khoa học lớn như
Thuyết Tương đối của Einstein, Nguyên lý Bất định của Heisenberg,…
Nổi
tiếng nhất trong các tác phẩm của John Horgan là cuốn “The End of
Science” (Sự kết thúc của khoa học), một cuốn sách từng gây xôn xao dư
luận và tranh cãi trong giới khoa học. Cách đây ngót 15 năm, tôi (PVHg)
đã có bài giới thiệu cuốn sách này trên tạp chí Tia Sáng. Ngày
23/12/2005, bài báo đó đã xuất hiện trên trang Chungta.com .
Tiêu
đề bài báo của tôi đã cố tình giảm nhẹ tuyên bố khó nghe của Horgan,
“Sự kết thúc của khoa học” đã được chuyển thể một cách “mềm mại” thành
“Buổi hoàng hôn của khoa học”. Ấy thế mà vẫn gặp phải phản ứng gay gắt
của một số độc giả trên Tia Sáng. Những độc giả này dường như đã bị
nhiễm sâu một căn bệnh khó chữa trong thời đại ngày nay, đó là bệnh tôn
thờ khoa học như chúa ─ tôn thờ một cách sùng tín đến nỗi họ muốn ngoảnh
mặt đi để khỏi trông thấy những sự thật bộc lộ bản chất hạn chế của
khoa học. Ngay tại Mỹ, Horgan cũng không tránh được nhiều phản ứng gay
gắt. Vì thế ông tỏ ra hứng thú khi thấy Edward Witten, người được coi là
nhà khoa học giỏi nhất hiện nay, rốt cuộc cũng phải thốt lên những nhận
định tương tự như ông, rằng có những giới hạn khoa học không thể vượt
qua. Ý kiến thú vị nhất của Witten được Horgan nhắc lại nằm ở phần kết,
rằng hình dung tại sao lại có Big Bang còn dễ hơn hình dung tại sao lại
xuất hiện ý thức.
Quả
thật, dù Big Bang khó hiểu đến mấy, nó vẫn là những sự kiện thuần túy
biến đổi vật chất; toán học và vật lý thừa sức giải quyết; nhưng sự xuất
hiện của ý thức là một vấn đề hoàn toàn khác: “Làm thế nào mà vật chất
bỗng nhiên lại đẻ ra một cái gì đó không phải là vật chất?”. Tại đây,
Định luật bảo toàn vật chất sẽ sụp đổ, nếu cố bám lấy niềm tin cho rằng ý
thức là sản phẩm của sự hoạt động vật chất trong bộ não và hệ thần kinh
nói chung. Rõ ràng là có một bước nhảy vọt ở chỗ này ─ sự xuất hiện của
ý thức, một hiện thực phi vật chất, là một PHÉP LẠ của Tự Nhiên, khoa
học vật chất hoàn toàn bất lực không thể giải thích được. Đó là lý do để
Descartes cho rằng sự tồn tại không thể chối cãi của ý thức buộc chúng
ta phải tìn rằng ý thức là do Chúa truyền cho chúng ta.
Với
cái nhìn triết học sâu sắc đó, mọi nỗ lực giải thích nguồn gốc của ý
thức bằng sự tiến hóa của vật chất đều trở thành một trò hề trên sân
khấu khoa học mà thôi.
Rốt
cuộc những bộ óc lớn nhất của nhân loại từ cổ chí kim vẫn gặp nhau: Ý
kiến của Descartes (thế kỷ 17), Planck, Einstein, Tesla, Gödel,
Schrödinger,… (thế kỷ 20), và bây giờ của Edward Witten (thế kỷ 21) chỉ
khác nhau về từ ngữ, còn nội dung đều nhất trí cho rằng ý thức là một
hiện thực vượt quá tầm với của khoa học [3].
Bình luận 2:
Edward Witten, người được coi là nhà vật lý giỏi nhất thế giới hiện
nay, là tác giả chủ yếu của Lý thuyết M, một lý thuyết thống nhất các
phiên bản khác nhau của Lý thuyết Siêu dây (Superstring Theory). Ông
được giới vật lý coi là người có khả năng kế tục Einstein. Lý thuyết M
của ông được coi là ứng cử viên sáng giá nhất của Lý thuyết về mọi thứ
(Theory of Everything), một lý thuyết có tham vọng khổng lồ là thống
nhất Mô hình Chuẩn của Cơ học Lượng tử với Thuyết tương đối tổng quát
của Einstein. Mặc dù điều này còn phải chờ sự phán xét của thực tiễn,
nhưng về mặt lý thuyết, Lý thuyết M đã làm cho những nhà vật lý hàng đầu
hiện nay khiếp sợ trước sự phức tạp, cao siêu và trừu tượng của nó. Nó
được mệnh danh là Lý thuyết M vì chứa đựng đủ tất cả những tính chất bắt
đầu bởi chữ M: “Matrix” (ma trận), “Mystery” (Bí mật), Murky (tối tăm
khó hiểu) + “Magic” (huyền bí) + “Membrane” (màng) +… Như bài báo của
John Horgan đã nhấn mạnh, Edward Witten là người không chịu lùi bước
trước bất kỳ khó khăn nào. Hơn bất kỳ ai khác, ông là người tin tưởng
mạnh mẽ vào sức mạnh vô địch của khoa học trong việc khám phá bí mật của
tự nhiên. Bản thân ông là một hiện thân của sức mạnh đó, ấy thế mà ông
lại không tin vào sức mạnh của khoa học trong việc khám phá bản chất của
ý thức. Điều này làm tôi nhớ lại ý kiến của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong
cuốn “Vũ trụ trong một nguyên tử”. Trong cuốn này, Đức Đạt Lai Lạt ma
kêu gọi khoa học hợp tác với Phật học trong việc khám phá bản chất của ý
thức. Nhưng để làm được điều đó, khoa học phải chấp nhận những kinh
nghiệm chủ quan về ý thức mà các nhà đạo học chiêm nghiệm được thông qua
những phép tu thiền. Thoạt nghe ta thấy đề nghị hợp tác này có vẻ hấp
dẫn, nhưng suy nghĩ kỹ có thể thấy ngay rằng điều này là không tưởng.
Nếu khoa học chấp nhận kinh nghiệm chủ quan của các nhà tu hành thì khoa
học không còn là khoa học nữa. Thực tế những nghiên cứu PSI (hiện tượng
ngoại cảm và tâm linh) không được coi là khoa học. Ấy là vì nó không
làm thế nào biến những kinh nghiệm chủ quan của các nhà ngoại cảm hoặc
tâm linh thành những định luật khách quan của Tự Nhiên được. Nói như thế
không có nghĩa là nên loại bỏ những nghiên cứu PSI. Ngược lại, cần tôn
trọng những nghiên cứu này, vì trước hết PSI xác nhận rằng những hiện
tượng ngoại cảm và tâm linh là sự thật (có thật). Nếu khoa học không
giải thích được những hiện tượng do PSI quan sát được thì đơn giản đó là
sự bất lực của khoa học. Bình luận 3:
Thực ra không cần phải đợi đến Edward Witten chúng ta mới biết khoa học
bất lực trước bí mật của ý thức. Các nhà khoa học tiền bối đã nói điều
đó rồi, xin nhắc lại:
“Tôi
coi ý thức là nền tảng căn bản, và vật chất bắt nguồn từ ý thức. Chúng
ta không thể biết được những gì đằng sau ý thức. Mọi thứ chúng ta bàn
đến, mọi thứ mà ta coi là đang tồn tại, đều do ý thức mặc nhận” (Max
Planck)
“Ý
thức không thể giải thích được bằng những thuật ngữ mang tính vật chất.
Vì ý thức là khái niệm gốc rễ, không thể giải thích được bằng thuật ngữ
của bất cứ thứ gì khác” (Erwin Schrödinger).
Hai
ý kiến trên chỉ ra rằng phải có ý thức mới nhận thức được vật chất, vì
thế việc dùng khoa học vật chất để giải thích ý thức là một hành trình
tư duy ngược với quy trình tự nhiên của nhận thức.
Vả
lại, dùng khoa học (một bộ phận của ý thức) để nghiên cứu ý thức thực
chất là thực hiện một phép suy luận logic tự quy chiếu (tự mình phán xét
mình). Theo Định lý Gödel. mọi hệ logic tự quy chiếu đều dẫn tới mâu
thuẫn. Đó là lý do để mọi nghiên cứu khoa học về ý thức đều thất bại.
Cũng
theo Gödel, muốn nghiên cứu tính đúng đắn của một hệ logic, phải đi ra
ngoài hệ logic đó. Vậy muốn nghiên cứu bản chất của ý thức, phải đi ra
ngoài ý thức! Làm thế nào để đi ra ngoài ý thức? Đó là câu hỏi dành cho
những ai muốn nghiên cứu ý thức bằng những phương pháp bên ngoài khoa
học. Bình luận 4:
Tham vọng dùng khoa học để khám phá ra bản chất của ý thức xuất phát từ
một ngộ nhận rất ấu trĩ, đó là việc đánh đồng bộ não với ý thức trong
bộ não. Những người có tham vọng này không đủ trí thông minh để hiểu
điều Thomas Nagel nói: “Tâm trí là một hiện tượng tự nhiên không thể quy
giản thành các trạng thái vật lý của bộ não được”. Ở trên chúng ta cũng
đã thấy Edward Witten thừa nhận là những nghiên cứu về bộ não sẽ đạt
được nhiều tiến bộ, nhưng điều đó sẽ chẳng hề giải thích được ý thức là
cái gì. Nhiều người ngây thơ nghĩ rằng hiểu rõ bộ não thì sẽ hiểu rõ ý
thức. Nếu tạm ví bộ não như phần cứng của một chiếc computer thì cũng có
thể tạm ví ý thức như phần mềm của computer đó. Phần cứng KHÔNG TẠO RA
phần mềm, bộ não KHÔNG TẠO RA ý thức!!! Đó là điều các nhà khoa học thần
kinh và các nhà sinh học tiến hóa cần biết. Hoàn toàn tương tự, có thể
nói phân tử DNA không tạo ra mã DNA. vật chất không tạo ra thông tin! Vì
thông tin không phải là vật chất, mọi thông tin đều có nguồn trí tuệ
thông minh! “Bất kỳ một lý thuyết vật chất nào không thừa nhận điều này
đều không thể tồn tại trong thời đại ngày nay” (Norbert Wiener). Bình luận 5: Trong
bài báo của Horgan, những người không tin vào khả năng của khoa học
trong việc “bẻ gãy” bí mật của ý thức bị coi là những người “bi quan”.
Thật nực cười, ngay cả Edward Witten, nhà khoa học giỏi nhất thế giới
hiện nay, người dám nghĩ đến siêu không gian nhiều chiều để tìm cách
thống nhất Cơ học Lượng tử với Thuyết tương đối tổng quát, cũng bị coi
là một người “bi quan” (!). Thế mới biết tại sao Einstein phải chua
chát thốt lên rằng “Chỉ có hai thứ vô hạn: vũ trụ và cái ngu của con
người!”. Để trở thành sáng suốt, không thể không tốn công nghiên cứu.
Nhưng nghiên cứu mà không thoát ra khỏi những định kiến thì cũng vô ích.
Chẳng hạn, nền giáo dục trên khắp thế giới đã nhồi nhét vào đầu trẻ em
một định kiến rằng con người xuất thân từ vượn. Nếu định kiến này bám
chặt trong đầu không thể ra khỏi đó được thì bao nhiêu nghiên cứu, bao
nhiêu bằng tiến sĩ cũng vô ích. Không phải bây giờ, và cũng không phải ở
Việt Nam, mà ngay tại Pháp thế kỷ 19, Alexandre Dumas, tác giả của
những tiểu thuyết lịch sử trứ danh, đã thất vọng với nền giáo dục đến
nỗi ông phải thốt lên rằng “Làm thế nào mà trẻ em thì thông minh thế mà
người lớn lại ngu xuẩn thế? Ắt là nền giáo dục đã làm ra như thế” (How
is it that little children are so intelligent and men so stupid? It must
be education that does it). Tình trạng một lý thuyết sai lầm như học
thuyết Darwin được nhiều người lớn có bằng cấp hẳn hoi ra sức bênh vực,
bất chấp sự thật, chính là kết quả điển hình của nền giáo dục toàn cầu
trong hơn 150 năm nay. Vì thế, để nhìn nhận một vấn đề khách quan hơn và
độc lập hơn, chúng ta phải tìm cách bổ sung những thông tin từ mọi
nguồn khác nhau trong cuộc sống. Những thông tin được giới thiệu dưới
đây sẽ giúp độc giả có một cái nhìn đầy đủ hơn và khách quan hơn về vấn
đề chúng ta đang thảo luận: Khoa học có giải thích được bí mật của ý
thức không? 3/ Khoa học có giải thích được bí mật của ý thức không? 4.1.
Khoa học không thể phá vỡ bí mật của ý thức. Khoa học sẽ khám phá ra
nhiều bí mật của bộ não và hệ thần kinh, nhưng đó chỉ là bí mật của
“phần cứng” thuộc thể xác của con người, không phải là bí mật của ý
thức, “phần mềm” chạy trong bộ não và hệ thần kinh của con người. 4.2.
Sau 4 thế kỷ nghiên cứu của khoa học, luận đề của Descartes vẫn đứng
vững, trong đó khẳng định ý thức là một hiện thực phi vật chất, không
tuân thủ mọi định luật của tự nhiên. Khoa học càng tiến lên càng cho
thấy Descartes đúng. 4.3.
Đã đến lúc khoa học nên từ bỏ thế giới quan duy vật thuần túy, nếu quả
thật nó muốn tiến lên để khám phá thế giới hiện thực, bao gồm những hiện
thực phi vật chất và siêu vật chất. Nói một cách dễ hiểu, khoa học hiện
nay chỉ quan tâm đến những hiện thực hữu hình. Đã đến lúc khoa học cần
mở rộng tầm nhìn tới cả thế giới vô hình, thế giới siêu hình, nếu khoa
học là tổng hợp tất cả những tri thức về thế giới khách quan. Chú ý: vật
chất tối (dark matter) và năng lượng tối (dark energy) nếu tồn tại như
vật lý học hiện nay tiên đoán, thì những vật chất này vẫn thuộc thế giới
hữu hình. Nhưng ý thức thuộc thế giới vô hình, mặc dù nó có quan hệ gắn
bó với thế giới hữu hình. 4.4.
Thuyết tiến hóa không xứng đáng được coi là một lý thuyết về sự sống,
vì nó hoàn toàn bất lực trong việc giải thích sự hình thành của ý thức ─
đặc trưng cơ bản của sự sống. Hơn 150 năm trước đây, chính ông tổ của
thuyết tiến hóa, Charles Darwin, đã thú nhận điều này. Thật vậy, trong
cuốn “Về Nguồn gốc các loài của ông” (On the Origin of Species), xuất
bản năm 1859, ông viết: “Tôi phải nhấn mạnh rằng tôi không có gì để làm với vấn đề nguồn gốc của những khả năng tinh thần nguyên thủy…”
(I must premise, that I have nothing to do with the origin of the
primary mental powers,…) (Chương VII, Vấn đề Bản năng (Instinct)), tức
là ông không biết gì về nguồn gốc hình thành ý thức ở sinh vật. [4] Hơn
150 năm sau, các đệ tử của ông cũng không biết gì hơn ông. Thậm chí họ
còn tảng lờ không nhắc đến chỗ kém cỏi này của thuyết tiến hóa. CHÚ THÍCH
[1] Xem “Nho giáo”, Trần trọng Kim, NXB Văn hóa Thông tin, trang 78
[2] Xem Gödel’s Role in Our Quest for the Truth / Vai trò của Gödel trong cuộc tìm kiếm sự thật, phần “Gödel và thuyết tiến hóa”
[3] Xem The Hardest Problem: Consciousness / Bài toán khó nhất: Ý thức
[4] https://en.wikiquote.org/wiki/Charles_Darwin
Tác giả: GS Phạm Việt Hưng.
Đăng tải với sự cho phép. Đọc bản gốc ở đây.
7 điều bất ngờ thú vị về cuộc đời tỷ phú xe điện Elon Musk
Nhưng
không vì thế mà sự nghiệp học hành lại không quan trọng với vị tỷ phú
này. Ông là người tự học. Ông có hai bằng cử nhân chuyên ngành kinh tế và vật lý của trường đại học Pennsylvania trước khi bước chân vào thương trường.
Con đường thành công của Elon Musk cũng không phải trải toàn hoa hồng, cũng trải qua nhiều thất bại mới đến đỉnh vinh quang.
“Hiện tại, bạn thấy tôi rất giàu có và thành đạt đúng không? Nhưng
tôi không phải người tài giỏi mọi mặt. Tôi cũng từng mắc rất nhiều sai
lầm và nhận về rất nhiều thất bại”
“Thất bại là một sự lựa chọn. Nếu không thất bại sẽ không có đủ động
lực để đổi mới, để bước tiếp. Vì thế, nếu bạn nghĩ điều gì quan trọng
thì cứ thử. Đừng e ngại khi gặp kết quả thất bại”.
Làm việc 80-90 giờ 1 tuần, dù đang trong quá trình phóng vệ tinh
hay làm việc trên dây chuyền sản xuất Telsa với nhân viên hay trò chuyện
với khách hàng trên Twitter thì Musk luôn khiến người ta cảm thấy bất
ngờ với khả năng của ông. Cùng xem cuộc đời vị tỷ phú xe điện Elon Musk
còn ẩn giấu những điều thú vị gì nữa.
Tỷ phú xe điện Elon Musk
1. Mức lương chính thức của ông là 45.936 USD nhưng khối tài sản của ông trị giá hơn 21 tỷ USD
Chưa đầy 2 tuần trước, Musk đã có thêm 5 tỷ đô vào khối tài sản của
mình theo báo cáo của Bloomberg nâng tổng giá trị tài sản lên 21.3 tỷ
USD. Ông hiện là người giàu thứ 37 trên thế giới trong top 500 theo đánh
giá của Bloomberg.
Một năm tỷ phú xe điện kiếm được tổng cộng 99.744.920 USD bao gồm cả
cổ phiếu và lọt top 5 giám đốc điều hành được trả cao nhất năm 2016.
2. Xuất thân từ gia đình toàn các doanh nhân
Ở tuổi 69, bà Maye Musk là một người mẫu, một nhà dinh dưỡng học và
là người truyền cảm hứng kinh doanh cho 3 người con của mình là: Elon,
Kimbal và Tosca Musk.
Trong khi CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk làm việc trong lĩnh vực tên
lửa và hệ thống đường hầm của thành phố thì Kimbal lại là người đi tiên
phong trong phong trào thực phẩm bền vững, còn Tosca cho ra mắt
PassionFlix, phim Netflix dành cho dòng phim lãng mạn.
Elon khi còn trẻ
3. 17 tuổi, sống chỉ 1USD một ngày
Khi Musk chuyển từ quê hương Nam Phi đến Bắc Mỹ học đại học, chàng
trai 17 tuổi đã sống một cuộc sống tối thiểu nhất chỉ với 1 đô la 1
ngày.
Để tồn tại với chi phí 1USD một ngày, Musk chọn cách mua thực phẩm
với số lượng lớn tại siêu thị. Đầu tiên là hotdogs và cam nhưng sau một
thời gian, chàng trai 17 tuổi cảm thấy mệt mỏi với thực đơn nghèo nàn
đó. Anh chuyển sang mỳ ống, ớt xanh và nước sốt. Chỉ như vậy thôi chàng
Elon Musk trẻ tuổi đã đi được một chặng đường dài. 4. Tiến sỹ hụt
Elon Musk bắt đầu nghiên cứu vật lý tại Đại học Queen ở Canada,
chuyển tiếp 2 năm học tại Đại học Pennsylvania và nhận bằng cử nhân kinh
tế tại trường Wharton. Elon tiếp tục theo đuổi bằng Tiến sỹ vật lý ứng
dụng tại Stanford nhưng sau đó bỏ dở để mở công ty cùng anh trai.
Giới khoa học không có Tiến sỹ Elon Musk nhưng thế giới có được vị tỷ phú tài năng. 5. Điều hành một “speakeasy” tại trường đại học
Xin được giải thích một chút: Speakeasy là một dạng khá phổ biến ở
nước ngoài, dùng cho những quán hoạt động không quá phô trương, chỉ được
biết bằng cách truyền miệng nhưng gout thì cực chất. Đây là một concept
bar khá thịnh ở Mỹ những năm 1920.
Đây là cách để Elon vừa có cơ hội gặp gỡ vừa kiếm được tiền.
Luôn dành thời gian cho 6 đứa con
6. Luôn dành thời gian dành cho 6 đứa con
Mặc dù bận rộn với các dự án cũng như công việc điều hành nhưng không
vì thế mà Elon Musk quên đi các hoạt động với 6 đứa con của mình. Trước
ngày lễ Tạ ơn, 7 bố con sẽ cùng đến Disney World, trong năm sẽ cùng
nhau cắm trại, săn trứng vào lễ Phục Sinh, đến rạp hát, chơi điện tử
cùng nhau.
Và ông gọi đó là truyền thống bố con nhà Musk. 7. Xây trường học cho các con của mình
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Trung Quốc, Elon Musk chia sẻ: “Khi còn nhỏ tôi ghét đi học. Đó là tra tấn”.
Musk cho rằng hệ thống giáo dục của Mỹ chưa thực sự phục vụ tốt đối
tượng của mình là trẻ em. Chính vì thế ông đã sáng lập ra trường tiểu
học ở Nam California mang tên Ad Astra, tiếng La tinh có nghĩa là”to the
stars” (tạm dịch là: tới những vì sao).
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét