ĂN TÀN PHÁ HẠI ĐẤT NƯỚC 75
(ĐC sưu tầm trên NET)
VKS
Quân sự Trung ương vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Hiến
(cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân)
và các bị can liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra tại 3 khu đất trên
đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).
Trong vụ án này, Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”, cựu Phó TGĐ công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, cựu Chủ tịch HĐQT, TGĐ công ty CP phát triển đầu tư Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) cùng 2 người khác bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, lợi dụng sự chủ quan, kém hiểu biết về pháp luật của một số cán bộ thuộc Quân chủng Hải quân (QCHQ) và những sơ hở, buông lỏng trong quản lý đất đai, Út “trọc” và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng đất của QCHQ tại khu đất số 7-9, ở đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM.
Cụ
thể, năm 2005, Hệ nhờ Vũ Thị Hoan (cháu gọi Hệ bằng cậu), là sinh viên
năm thứ nhất đứng tên làm giám đốc, là người đại diện pháp luật để thành
lập công ty Yên Khánh.
Hoan làm giám đốc nhưng không có thực quyền, mọi việc đều theo chỉ đạo, điều hành của Hệ.
Út “trọc” còn nhờ người nhà, người thân, bạn bè đứng tên trên danh nghĩa là người đại diện theo pháp luật, cổ đông hoặc thành viên góp vốn nhưng không có tiền góp vốn, để thành lập một số công ty.
Các công ty trên có tư cách pháp nhân, trên danh nghĩa pháp luật là độc lập, nhưng thực tế hoạt động hoàn toàn dưới dự chỉ đạo và điều hành của Hệ.
Phi vụ lừa đảo
Cáo trạng cho rằng, năm 2006, Hệ biết QCHQ có chủ trương chuyển mục đích sử dụng một số khu đất tại TP.HCM sang làm kinh tế, bị can đã chỉ đạo Hoan ký tờ trình đề nghị hợp tác đầu tư kinh doanh.
Thời điểm đó, công ty Yên Khánh mới thành lập, vốn điều lệ chỉ là trên danh nghĩa đăng ký kinh doanh, không có thực, không có cơ cấu tổ chức, nhân sự, chưa thi công dự án nào.
Nhưng Út “trọc” đã chỉ đạo nhân viên thuộc quyền lập tờ trình để Hoan ký, gửi QCHQ xin liên kết đầu tư xây dựng và khai thác tòa nhà cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại tại khu đất số 7-9.
Nội dung tờ trình phản ánh không đúng sự thật về năng lực tài chính, chất lượng nguồn nhân lực và các dự án công ty Yên Khánh đã, đang thực hiện liên doanh với đối tác.
Do không thẩm tra năng lực của công ty Yên Khánh, không biết thông tin công ty này đưa ra trong tờ trình là gian dối nên 5/2006, Vũ Khánh Nguyên, giám đốc công ty Hải Thành (đã chết năm 2015) và Hoan ký hợp đồng nguyên tắc liên doanh liên kết, thực hiện dự án tại khu đất số 7-9.
Khu đất này chưa được chuyển đổi sang làm kinh tế nhưng
các bị can Bùi Như Thiềm (cựu trưởng phòng kinh tế QCHQ), Đoàn Mạnh Thảo
(cựu trưởng phòng tài chính QCHQ) đã tham mưu cho cựu Thứ trưởng Bộ
Quốc phòng, Tư lệnh QCHQ Nguyễn Văn Hiến ký ủy quyền giao cho Bùi Văn
Nga (giám đốc công ty Hải Thành thay ông Vũ Văn Khánh) ký hợp đồng liên
doanh làm kinh tế với công ty Yên Khánh tại khu đất số 7-9.
Hai bên ký hợp đồng liên doanh với nội dung thành lập công ty liên doanh TNHH Yên Khánh Hải Thành để thực hiện dự án xây dựng và vận hành một cao ốc đa chức năng tại khu đất số 7-9, thời hạn 49 năm.
Hợp đồng liên doanh này được ông Thiềm và Thảo ký đảm bảo dù thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng đã có ý kiến chỉ đạo các đơn vị không được góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.
Không nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Bùi Văn Nga vẫn ký hợp đồng góp vốn với công ty Yên Khánh Hải Thành, xác định công ty Hải Thành góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất số 7-9 là hơn 503 tỷ đồng.
Về phần mình, sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Út “trọc” chỉ đạo người khác lập hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất số 7-9 để bảo lãnh cho công ty Yên Khánh vay tiền của NH Thương Tín số tiền 52 tỷ đồng.
Số tiền dùng để mua 2 căn nhà ở quận 2, TP.HCM cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Như (vợ cả đã ly hôn) và con của Hệ ở; mua cổ phiếu. Số tiền vay này đã được công ty Yên Khánh giải chấp cuối năm 2013.
Sau khi giải chấp tài sản thế chấp là khu đất số 7-9 tại NH Thương Tín, Hệ tiếp tục chỉ đạo việc thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 7-9 để vay vốn của NH BIDV, chi nhánh Thành Đô cho các công ty của Đinh Ngọc Hệ.
Ngân hàng và các công ty thống nhất xác định giá trị khu đất số 7-9 là hơn 717 tỷ đồng, các công ty vay tiền của ngân hàng thế chấp bằng giá trị khu đất.
Cáo trạng chỉ ra rằng, quá trình làm hồ sơ vay vốn NH, tháng 5/2015, công ty Yên Khánh đem hồ sơ thế chấp (trong đó có hợp đồng liên doanh đã ký với công ty Hải Thành ngày 4/9/2006) đến văn phòng công chứng tại quận 3, TP.HCM để công chứng.
Hợp đồng này bị sửa nội dung từ việc công ty Yên Khánh Hải Thành không được thế chấp quyền sử dụng (QSD) đất số 7-9 thành công ty Yên Khánh Hải Thành có quyền thế chấp QSD đất, đồng thời được phép phát mại chuyển nhượng QSD đất không cần điều kiện 49 năm...
Bằng các thủ đoạn gian dối trên, Út “trọc” và đồng phạm đã chiếm đoạt quyền sử dụng đất số 7-9 đường Tôn Đức Thắng, TP.HCM của QCHQ, có giá trị tại thời điểm tháng 2/2020 là hơn 525 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Đinh Ngọc Hệ không khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng cáo buộc cho rằng, các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra đã đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của Hệ.

T.Nhung
Cựu thượng tá Út ‘Trọc’ mong được xét đến xuất thân nghèo khó
Màn lừa của Út ‘trọc’ khiến cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến bị truy tố
24/03/2020
05:59
GMT+7
Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”) đã cùng đồng phạm thực hiện màn lừa đảo hết sức tinh vi.
Trong vụ án này, Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”, cựu Phó TGĐ công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, cựu Chủ tịch HĐQT, TGĐ công ty CP phát triển đầu tư Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) cùng 2 người khác bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, lợi dụng sự chủ quan, kém hiểu biết về pháp luật của một số cán bộ thuộc Quân chủng Hải quân (QCHQ) và những sơ hở, buông lỏng trong quản lý đất đai, Út “trọc” và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng đất của QCHQ tại khu đất số 7-9, ở đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM.
![]() |
| Đinh Ngọc Hệ |
Hoan làm giám đốc nhưng không có thực quyền, mọi việc đều theo chỉ đạo, điều hành của Hệ.
Út “trọc” còn nhờ người nhà, người thân, bạn bè đứng tên trên danh nghĩa là người đại diện theo pháp luật, cổ đông hoặc thành viên góp vốn nhưng không có tiền góp vốn, để thành lập một số công ty.
Các công ty trên có tư cách pháp nhân, trên danh nghĩa pháp luật là độc lập, nhưng thực tế hoạt động hoàn toàn dưới dự chỉ đạo và điều hành của Hệ.
Phi vụ lừa đảo
Cáo trạng cho rằng, năm 2006, Hệ biết QCHQ có chủ trương chuyển mục đích sử dụng một số khu đất tại TP.HCM sang làm kinh tế, bị can đã chỉ đạo Hoan ký tờ trình đề nghị hợp tác đầu tư kinh doanh.
Thời điểm đó, công ty Yên Khánh mới thành lập, vốn điều lệ chỉ là trên danh nghĩa đăng ký kinh doanh, không có thực, không có cơ cấu tổ chức, nhân sự, chưa thi công dự án nào.
Nhưng Út “trọc” đã chỉ đạo nhân viên thuộc quyền lập tờ trình để Hoan ký, gửi QCHQ xin liên kết đầu tư xây dựng và khai thác tòa nhà cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại tại khu đất số 7-9.
Nội dung tờ trình phản ánh không đúng sự thật về năng lực tài chính, chất lượng nguồn nhân lực và các dự án công ty Yên Khánh đã, đang thực hiện liên doanh với đối tác.
Do không thẩm tra năng lực của công ty Yên Khánh, không biết thông tin công ty này đưa ra trong tờ trình là gian dối nên 5/2006, Vũ Khánh Nguyên, giám đốc công ty Hải Thành (đã chết năm 2015) và Hoan ký hợp đồng nguyên tắc liên doanh liên kết, thực hiện dự án tại khu đất số 7-9.
Hai bên ký hợp đồng liên doanh với nội dung thành lập công ty liên doanh TNHH Yên Khánh Hải Thành để thực hiện dự án xây dựng và vận hành một cao ốc đa chức năng tại khu đất số 7-9, thời hạn 49 năm.
Hợp đồng liên doanh này được ông Thiềm và Thảo ký đảm bảo dù thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng đã có ý kiến chỉ đạo các đơn vị không được góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.
Không nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Bùi Văn Nga vẫn ký hợp đồng góp vốn với công ty Yên Khánh Hải Thành, xác định công ty Hải Thành góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất số 7-9 là hơn 503 tỷ đồng.
Về phần mình, sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Út “trọc” chỉ đạo người khác lập hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất số 7-9 để bảo lãnh cho công ty Yên Khánh vay tiền của NH Thương Tín số tiền 52 tỷ đồng.
Số tiền dùng để mua 2 căn nhà ở quận 2, TP.HCM cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Như (vợ cả đã ly hôn) và con của Hệ ở; mua cổ phiếu. Số tiền vay này đã được công ty Yên Khánh giải chấp cuối năm 2013.
Sau khi giải chấp tài sản thế chấp là khu đất số 7-9 tại NH Thương Tín, Hệ tiếp tục chỉ đạo việc thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 7-9 để vay vốn của NH BIDV, chi nhánh Thành Đô cho các công ty của Đinh Ngọc Hệ.
Ngân hàng và các công ty thống nhất xác định giá trị khu đất số 7-9 là hơn 717 tỷ đồng, các công ty vay tiền của ngân hàng thế chấp bằng giá trị khu đất.
Cáo trạng chỉ ra rằng, quá trình làm hồ sơ vay vốn NH, tháng 5/2015, công ty Yên Khánh đem hồ sơ thế chấp (trong đó có hợp đồng liên doanh đã ký với công ty Hải Thành ngày 4/9/2006) đến văn phòng công chứng tại quận 3, TP.HCM để công chứng.
Hợp đồng này bị sửa nội dung từ việc công ty Yên Khánh Hải Thành không được thế chấp quyền sử dụng (QSD) đất số 7-9 thành công ty Yên Khánh Hải Thành có quyền thế chấp QSD đất, đồng thời được phép phát mại chuyển nhượng QSD đất không cần điều kiện 49 năm...
Bằng các thủ đoạn gian dối trên, Út “trọc” và đồng phạm đã chiếm đoạt quyền sử dụng đất số 7-9 đường Tôn Đức Thắng, TP.HCM của QCHQ, có giá trị tại thời điểm tháng 2/2020 là hơn 525 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Đinh Ngọc Hệ không khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng cáo buộc cho rằng, các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra đã đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của Hệ.

Truy tố cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến
Cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tư lệnh Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Hiến bị cáo buộc liên quan đến ....
Đại tá Trần Quốc Dũng nhận 20 năm tù giam về tội 'nhận hối lộ' từ Lê Quang Hiếu Hùng
Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tổ chức xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Quốc Dũng về tội “nhận hối lộ”. Khi phạm tội, bị cáo giữ cấp hàm Đại tá, chức vụ Chánh thanh tra Xét khiếu tố, Thanh tra Bộ Quốc phòng.
Bị cáo Trần Quốc Dũng tại phiên tòa
Theo bản án, ngày 31/5/2018, Thanh tra Bộ Quốc phòng thành lập đoàn
công tác xác minh nội dung đơn thư của cán bộ, công nhân viên và người
lao động thuộc Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô (Bộ Quốc phòng) về việc năm
2015-2016, tổng công ty mua và sử dụng 27,9 triệu lít dung môi
Napsol-01 và Naphtha nghi để pha chế xăng.
Đoàn xác minh do Đại tá Trần Quốc Dũng làm trưởng đoàn tiến hành xác minh từ ngày 4/6/2018 đến ngày 13/6/2018. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xác minh sai phạm tại Chi nhánh Lũng Lô Miền Nam, Trần Quốc Dũng đã nhận số tiền 400 triệu đồng tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 9/6/2018 và 2,8 tỷ đồng vào ngày 25/6/2018 tại TP Hà Nội, do Lê Quang Hiếu Hùng, phụ trách Phòng Kinh doanh thuộc Chi nhánh Lũng Lô Miền Nam đưa, để làm theo yêu cầu của Lê Quang Hiếu Hùng là không xác minh mở rộng và đưa các sai phạm của Hùng và Công ty Vạn Xuân sang cơ quan điều tra. Vạn Xuân là công ty có liên quan đến vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả” mà Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã xét xử sơ thẩm tháng 12/2019.
Trước đó, ngày 20/6/2018, Trần Quốc Dũng chủ trì cuộc họp đoàn công tác nhằm đánh giá toàn bộ kết quả xác minh làm cơ sở để báo cáo với Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại cuộc họp, các thành viên trong đoàn thống nhất đánh giá trên nhiều nội dung, trong đó có nội dung xác định những cá nhân phải chịu trách nhiệm đối với các sai phạm xảy ra tại Chi nhánh Lũng Lô Miền Nam, trong đó có Lê Quang Hiếu Hùng về việc mua bán hóa chất Naphtha và Napsol-01.
Mặc dù các thành viên trong đoàn đã thống nhất ký tên vào biên bản, nhưng sau đó Trần Quốc Dũng đã ký Báo cáo số 606/BC-ĐXM để báo cáo kết quả xác minh với Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, nhiều nội dung đã bị Trần Quốc Dũng chỉnh sửa theo hướng có lợi cho Lê Quang Hiếu Hùng. Với những hành vi trên, cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 7 truy tố bị can Trần Quốc Dũng về tội “nhận hối lộ” theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên án: Về hình sự, tuyên bị cáo Trần Quốc Dũng phạm tội “nhận hối lộ”, xử phạt 20 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam (3/7/2019); cấm bị cáo đảm nhiệm các chức vụ do được bầu hoặc bổ nhiệm trong cơ quan, tổ chức trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
Về biện pháp tư pháp, tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 3,2 tỷ đồng của bị cáo Trần Quốc Dũng do phạm tội mà có; tiếp tục giữ số tiền 93,9 triệu đồng của bị cáo Trần Quốc Dũng mà Cơ quan Điều tra hình sự các tổ chức sự nghiệp Bộ Quốc phòng đang tạm giữ tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để bảo đảm thi hành án. Hội đồng xét xử ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi đưa hối lộ đối với Lê Quang Hiếu Hùng.
Đoàn xác minh do Đại tá Trần Quốc Dũng làm trưởng đoàn tiến hành xác minh từ ngày 4/6/2018 đến ngày 13/6/2018. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xác minh sai phạm tại Chi nhánh Lũng Lô Miền Nam, Trần Quốc Dũng đã nhận số tiền 400 triệu đồng tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 9/6/2018 và 2,8 tỷ đồng vào ngày 25/6/2018 tại TP Hà Nội, do Lê Quang Hiếu Hùng, phụ trách Phòng Kinh doanh thuộc Chi nhánh Lũng Lô Miền Nam đưa, để làm theo yêu cầu của Lê Quang Hiếu Hùng là không xác minh mở rộng và đưa các sai phạm của Hùng và Công ty Vạn Xuân sang cơ quan điều tra. Vạn Xuân là công ty có liên quan đến vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả” mà Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã xét xử sơ thẩm tháng 12/2019.
Trước đó, ngày 20/6/2018, Trần Quốc Dũng chủ trì cuộc họp đoàn công tác nhằm đánh giá toàn bộ kết quả xác minh làm cơ sở để báo cáo với Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại cuộc họp, các thành viên trong đoàn thống nhất đánh giá trên nhiều nội dung, trong đó có nội dung xác định những cá nhân phải chịu trách nhiệm đối với các sai phạm xảy ra tại Chi nhánh Lũng Lô Miền Nam, trong đó có Lê Quang Hiếu Hùng về việc mua bán hóa chất Naphtha và Napsol-01.
Mặc dù các thành viên trong đoàn đã thống nhất ký tên vào biên bản, nhưng sau đó Trần Quốc Dũng đã ký Báo cáo số 606/BC-ĐXM để báo cáo kết quả xác minh với Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, nhiều nội dung đã bị Trần Quốc Dũng chỉnh sửa theo hướng có lợi cho Lê Quang Hiếu Hùng. Với những hành vi trên, cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 7 truy tố bị can Trần Quốc Dũng về tội “nhận hối lộ” theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên án: Về hình sự, tuyên bị cáo Trần Quốc Dũng phạm tội “nhận hối lộ”, xử phạt 20 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam (3/7/2019); cấm bị cáo đảm nhiệm các chức vụ do được bầu hoặc bổ nhiệm trong cơ quan, tổ chức trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
Về biện pháp tư pháp, tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 3,2 tỷ đồng của bị cáo Trần Quốc Dũng do phạm tội mà có; tiếp tục giữ số tiền 93,9 triệu đồng của bị cáo Trần Quốc Dũng mà Cơ quan Điều tra hình sự các tổ chức sự nghiệp Bộ Quốc phòng đang tạm giữ tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để bảo đảm thi hành án. Hội đồng xét xử ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi đưa hối lộ đối với Lê Quang Hiếu Hùng.






Nhận xét
Đăng nhận xét