Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

THIÊN NHIÊN HOANG DÃ 55

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
( Thuyết Minh ) Thế Giới Động Vật Hoang Dã 2020 - Chậm Là Chết


Thi triển "miêu quyền", mèo cát hạ sát rắn đuôi chuông sừng cực độc trên sa mạc

Hoa Hướng Dương |

Thi triển "miêu quyền", mèo cát hạ sát rắn đuôi chuông sừng cực độc trên sa mạc
Ảnh: Cắt từ video trong bài

Tại vùng đất đầy nắng và cát, một trận chiến sinh tồn đã diễn ra cực kỳ gay cấn, hồi hộp.

Mèo cát (Tên khoa học: Felis margarita) hay mèo đụn cát là một loài mèo chuyên sống ở những hoang mạc khô cằn của châu Phi và châu Á (môi trường khắc nghiệt mà không có loại mèo nào khác có thể chịu nổi).
Tuy có kích thước khá nhỏ (nặng 1,4 đến 3,4 kg và dài 39 đến 57 cm) nhưng chúng lại sở hữu khả năng săn mồi tuyệt đỉnh. Sở dĩ chúng có thể tồn tại ở nơi khô cằn bậc nhất thế giới vì có thể hấp thụ nguồn nước nằm ngay trong cơ thể con mồi
Nơi trú ẩn của mèo cát là các hang đá. Ảnh: Pinterest
Lần này, con mèo cát đã bắt gặp một con mồi rất nguy hiểm khi lang thang tìm kiếm thức ăn, đó là một con rắn lục hoang mạc hay rắn đuôi chuông sừng. Không có nhiều sự lựa chọn tại vùng đất hẻo lánh và khắc nghiệt nên con mèo quyết định tấn công rắn độc.
Với đòn "miêu quyền", con mèo đã khiến cho đối thủ của mình bị trầy xước thảm hại và dưới cái nóng thứ thiêu như đốt thì con rắn đã nhanh chóng mất nước rồi kiệt sức. Trở thành bữa ăn cho mèo cát.
Xem video:
Mèo cát tấn công rắn lục cực độc
Nguồn: Documentaire Animalier

Cá chình kịch chiến rắn độc biển: Kết quả bi thảm cho kẻ yếu

Hoa Hướng Dương |

Cá chình kịch chiến rắn độc biển: Kết quả bi thảm cho kẻ yếu
Ảnh: Cắt từ video trong bài

Một kẻ có thể săn cả cá mập, một kẻ có nọc độc mạnh nhất thế giới, liệu cuộc chiến sẽ có kết cục ra sao?

Rắn biển Belcher (Tên khoa học: Hydrophis belcheri) là loài rắn sở hữu nọc độc mạnh nhất thế giới hiện nay (độc hơn 100 lần so với loài rắn Taipan nội địa ở trên cạn), chúng có kích thước vừa phải dao động từ 0,5 đến 1 m.
Khi bị loài rắn này cắn thi nạn nhân thường vô phương cứu chữa và cái chết sẽ đến rất nhanh chóng trong vòng vài phút bởi chỉ cần vài mg nọc độc của loài rắn biển đã có thế giết chết hơn 1.000 người.
Rắn biển và chình đại chiến. Ảnh: Pinterest
Do đó loài rắn này còn có thể săn cả con mồi vô cùng đáng sợ là cá chình, một loài cá sở hữu bộ hàm cực kỳ đặc biệt với một hàm phụ ở bên trong hàm chính mà ngay cả cá mập cũng có thể bị hạ sát bởi cá chình.
Thế nhưng khi đối đầu với rắn biển thì cá chình đã bị hạ gục dễ dàng và bị nuốt vào bụng, con cá chình đầu tiên đã may mắn sống sót vì cơ thể dài hơn rắn biển khiến con rắn không thể nuốt trôi nhưng con cá chình thứ thì hoàn toàn bị rắn biển nuốt gọn.
Xem video:
Cá chình đối đầu với rắn biển

Nguồn: MIND TWISTER

Giải mã bí ẩn: Động vật lớn nhất mà rắn có thể nuốt là gì?

Ngọc Như |

Giải mã bí ẩn: Động vật lớn nhất mà rắn có thể nuốt là gì?
Ảnh minh họa: Internet

Sở hữu cái miệng đặc biệt, tạo hóa ban cho loài rắn khả năng có thể nuốt những con mồi lớn hơn nó rất nhiều.

Rắn – loài động vật đặc biệt
Dẫn lời của Julia Klaczko, nhà động vật học tại Đại học Brasília ở Brazil cho biết: "Các tìm kiếm được đề xuất hàng đầu trên YouTube cho "rắn ăn gì" cung cấp một số cái nhìn sâu sắc về niềm đam mê của chúng tôi với sự đáng sợ và kinh tởm. Một số gợi ý rùng mình là "rắn ăn ếch sống" hoặc khó tưởng tượng "rắn ăn nhím". Những người khác có vẻ tưởng tượng rằng "rắn ăn chính nó".
Nhưng kết quả tìm kiếm lớn nhất nhấn mạnh chủ đề về: Kích thước những loài động vật bị rắn ăn thịt.
Bất cứ ai có sự tò mò về vấn đề này và có thời gian rảnh rỗi đều có thể xem quá trình một con rắn quắn quanh một con cá sấu Mỹ, một con nai, một con lợn, một con cá sâu Châu Phi hoặc một con bò."
"Bạn có thể tìm thấy những con rắn ăn giun đất, động vật thân mềm và con mồi lớn, bao gồm cả động vật có vú" Julia Klaczko cho biết.
Ảnh: Smithsonian Magazine
"Chúng được tìm thấy trong nước mặn và nước ngọt. Có những con rắn sống trong đất. Có những con rắn sống trên cây. Một loài rắn ở Đông Nam Á thậm chí có thể bay từ cây này sang cây khác " Kevin Calhoon - người phụ trách rừng tại Thủy cung Tennessee ở Chattanooga, Hoa Kỳ cho biết.
Khả năng ăn uống của rắn rất bất thường. Nếu không có nhu cầu duy trì thân nhiệt, rắn có thể sống sót với lượng calo thấp hơn nhiều phần lớn động vật máu nóng cùng kích thước. Các nhà nghiên cứu ước tính rắn cái có thể sống sót và sinh sản ngay cả khi tiêu thụ chưa đến 3% mồi săn trong khi động vật máu nóng cùng kích thước cần ăn toàn bộ, theo nghiên cứu công bố năm 1988 trên tạp chí Oecologia.
Nhà động vật học Klaczko tại Brazil giải thích: "Rắn có thể sử dụng năng lượng hiệu quả, nhưng chúng vẫn cần ăn. Và chúng thiếu một số đặc điểm cơ thể mà các động vật khác sử dụng để đuổi bắt con mồi.
Không có tứ chi, rắn không thể giữ cố định thức ăn hoặc đẩy thức ăn xuống thực quản. Rắn cũng thiếu răng cưa để xé và răng phẳng để nhai. Nuốt toàn bộ con mồi là giải pháp tốt nhất".
Cô cũng chia sẻ tiếp: "Khả năng ăn con mồi lớn không phải là điều chỉ xảy ra một lần trong quá trình tiến hóa của loài rắn. Mặc dù các nhà nghiên cứu vẫn có một số câu hỏi về cây phả hệ của họ rắn, bằng chứng cho thấy các dòng họ rắn khác nhau đã phát triển độc lập. Tuy có khác nhau về chủng loại nhưng các đặc điểm tương tự của cơ thể cho phép chúng bắt, nuốt và tiêu hóa con mồi".
Mở rộng sự nghiên cứu về loài rắn
Trái với suy nghĩ nhiều người, rắn không mở hay di chuyển quai hàm. Thay vào đó chúng điều khiển sọ, dây chằng và cơ bắp sao cho miệng mở hết mức để có thể ăn thịt những con vật lớn hơn đáng kể so với chúng. Độ lớn tối đa mà miệng rắn mở ra, thứ mà các học giả gọi là "gape", chính là giới hạn về kích thước con mồi mà một con rắn có thể ăn.
Giải mã bí ẩn: Động vật lớn nhất mà rắn có thể nuốt là gì? - Ảnh 2.
Ảnh minh họa: Internet
Kevin Calhoon, người phụ trách rừng tại Thủy cung Tennessee ở Chattanooga diễn giải: "Hàm rắn không được gắn vào hộp sọ - nó được gắn với dây chằng. Chúng có cấu trúc hàm dây chằng rất linh hoạt cho phép chúng kéo dài và mở rộng miệng hơn nhiều."
"Sau khi quai hàm kéo dài ra để bắt con mồi, bước tiếp theo của một con rắn là di chuyển con mồi qua đường tiêu hóa serpentine, nơi dịch tiêu hóa trong dạ dày có thể bắt đầu phá vỡ các mô. Khi ăn con mồi nhỏ, một con rắn có thể sử dụng hàm để đẩy một con sâu hoặc loài gặm nhấm xuống đường tiêu hoá, nhưng đối với những con vật lớn hơn, rắn sẽ sử dụng xương trong đầu và hàm để tiến về phía con mồi", Klaczko nói.
Hươu và trâu bò nằm trong số những động vật lớn nhất mà rắn có thể ăn. Năm 2018, một con trăn Miến Điện ở Florida nặng khoảng 14 kg bị bắt gặp nuốt chửng con hươu đuôi trắng nhỏ nặng 16 kg, đạt tỷ lệ khối lượng mồi săn do với động vật săn mồi lớn nhất ở loài trăn này, theo đại diện Khu bảo tồn tây nam Florida, Mỹ cho biết.
Tuy nhiên, con trăn đã chết sau khi nôn ra xác hươu. Sự đa dạng về kích thước và hình dáng con mồi cùng độ mở hàm của rắn khiến giới nghiên cứu không thể biết chắc đâu là động vật lớn nhất mà rắn có thể nuốt được.  
Klaczko khẳng định: "Trong khi một số loài rắn ăn cá sấu, bò... Loài rắn cũng đóng vai trò quan trọng trong cân bằng mạng lưới thức ăn và hệ sinh thái của Trái Đất".
Bài viết sử dụng nguồn: Livescience


Thiên nhiên kỳ bí: Khám phá nơi trú ngụ của 'siêu quái thú' trăn khổng lồ nặng hơn 500kg

Minh Anh |


Thiên nhiên kỳ bí: Khám phá nơi trú ngụ của 'siêu quái thú' trăn khổng lồ nặng hơn 500kg
Trăn Anaconda đang ăn thịt một con cá sấu sông Nile cỡ khủng!

Thiên nhiên kì bí: Khám phá nơi trú ngụ của siêu quái thú trăn khổng lồ nặng hơn 500kg
Rừng Amazon – câu hỏi lớn của nhân loại
Rừng Amazon nằm trong 9 lãnh thổ quốc gia của khu vực Nam Mỹ bao gồm 60% thuộc Brazil còn lại là Colombia, Peru, Ecuador, Venezuela, Guyana, Bolivia, Suriname và Guyana thuộc địa Pháp. Tổng diện tích bề mặt bao phủ của rừng Amazon lên tới 7 triệu km2, nơi đây được mệnh danh là "lá phổi xanh" lớn nhất của hành tinh.
Amazon là cái tên do một người lính Tây Ban Nha là Francisco de Orellana đặt ra. Năm 1541, de Orellana là người châu Âu đầu tiên khám phá khu vực rừng rậm này và đến cửa sông vào năm 1542.
Ông trở về Tây Ban Nha với những câu chuyện về vàng và quế mà ông đã tìm thấy ở nơi này.
Nhưng ông ta lại bị tấn công bởi những người phụ nữ đến từ các bộ lạc ở đây khi họ đang cố bảo vệ lãnh thổ của mình. Ông đã gọi họ là Amazon – cái tên tượng trưng cho những nữ chiến binh trong thần thoại Hy Lạp.
Vùng rừng Amazon quả thực ẩn chứa nhiều bí ẩn, nơi có những bộ tộc săn cá sấu bằng tay không, bộ tộc ăn thịt người và cả những bộ tộc nguyên thuỷ duy nhất sót lại trên hành tinh này.
Rất nhiều bộ lạc, thậm chí kể cả những bộ lạc không giao tiếp với bên ngoài, nói về một loài động vật rừng nhiệt đới khổng lồ.
Mặc dù không có mẩu xương hay dấu hiệu nào về loài động vật này, một số nhà khoa học khẳng định rằng có lẽ con người ở Amazon đã tương tác với những con lười khổng lồ cuối cùng trên mặt đất.
Không chỉ vật, rừng Amazon là ngôi nhà của rất nhiều loại động vật, trên thực tế, cứ 10 loài được biết đến trên thế giới thì có 1 loài sống ở Amazon.
Dĩ nhiên, không thể không nhắc đến quái thú Anaconda – kẻ thống trị giới bò sát!
Anaconda – kẻ thống trị dài hàng chục mét, nặng cả tấn
Thiên nhiên kỳ bí: Khám phá nơi trú ngụ của siêu quái thú trăn khổng lồ nặng hơn 500kg - Ảnh 2.
Một con trăn Anaconda bị bắt sống và phải dùng cần cẩu để mang đi.
 Là loài trăn lớn nhất thế giới dài hơn chục mét, nặng cả tấn, sống đơn độc nhưng lại rất hung tàn với những đòn tấn công đột ngột khiến con mồi không thể chạy thoát, trăn anaconda khiến nhiều người khiếp sợ thật sự.Trăn Anaconda là loài trăn khổng lồ sống ở lưu vực sông Amazon, Nam Mỹ. Chúng có lối sống lưỡng cư nhưng hiếm khi leo lên cây vì khối lượng cơ thể lớn. Tuy nhiên không ít lần các nhà khoa học rùng mình khi nhìn thấy cơ thể khổng lồ của anaconda vắt vẻo trên các cành cây!
Thiên nhiên kỳ bí: Khám phá nơi trú ngụ của siêu quái thú trăn khổng lồ nặng hơn 500kg - Ảnh 3.
Anaconda quả thật là “ông vua” của đầm lầy Amazon, chúng là một khối cơ khổng lồ nên nếu nó cuộn khối cơ đó quanh con mồi, và rồi cuộc chơi sẽ chấm dứt.
Năm 1902, các thổ dân Amazon đã miêu tả về một con trăn dài tới 15m, nặng hơn 1 tấn với một đoàn thám hiểm tây phương.
Đến năm 1935, các nhà thám hiểm Anh cũng khẳng định rằng đã tận mắt trông thấy một con Anaconda xanh dài tới 50m.
Loài trăn này sống chủ yếu trong môi trường nước và sinh sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới.
Thiên nhiên kỳ bí: Khám phá nơi trú ngụ của siêu quái thú trăn khổng lồ nặng hơn 500kg - Ảnh 4.
Chúng gồm 4 loài: màu xanh, màu vàng, đốm trắng đen và rắn khổng lồ Bolivia.
Anaconda có thể bơi với vận tốc đạt 20 km/h và có thể ở dưới nước trong tối đa 20 phút. Giống như các loài rắn khác, chúng thường xuyên lột xác.
Loài trăn này có mặt ở hầu hết các vùng đất của châu Phi. Tuy nhiên, ở Nam Phi loài trăn này có trọng lượng và kích thước lớn nhất. Trăn đá châu Phi sinh sống ở các đồng cỏ, khu vực gần bờ nước (sông, suối, đầm lầy... ) hay vùng cận rừng.
Đây là loài trăn cực kỳ hung hãn, sẵn sàng tấn công mọi thứ đang cử động trước mắt chúng. Một con vật to hơn chúng vài ba lần cũng không thể thoát chết khi bị chúng quấn.
Thiên nhiên kỳ bí: Khám phá nơi trú ngụ của siêu quái thú trăn khổng lồ nặng hơn 500kg - Ảnh 5.
Anaconda sống dưới nước nhưng không ăn thủy sản như cá. Con mồi ưa thích của chúng là cá sấu Nam Mỹ, các loài rắn khác, dê và thậm chí cả báo Nam Mỹ.


Anaconda không có độc, chúng có góc hàm có thể mở rộng 180 độ hoàn toàn nuốt chửng những con mồi có kích thước lớn gấp nhiều lần cơ thể.
Tổ tiên của loài trăn này phải kể đến huyền thoại về loài trăn Titanoboa. Chúng được coi là loài trăn to lớn nhất từng tồn tại trên trái đất chừng 60 triệu năm với chiều dài khoảng 20m và cân nặng đến 1,5 tấn!


Thiên nhiên kỳ bí: Khám phá nơi trú ngụ của siêu quái thú trăn khổng lồ nặng hơn 500kg - Ảnh 7.
Chân dung kẻ thống trị đầm lầy thời cổ đại.
Các nhà khoa học cho rằng loài trăn khổng lồ này là kẻ đứng đầu trong chuỗi thức ăn tại rừng đầm lầy của Colombia.
Titanoboa được cho là có thể nuốt gọn bất kỳ con mồi nào, vì kích thước của chúng là quá lớn.
Dĩ nhiên có nhiều trường hợp ở thời hiện đại, người ta đã được nhìn qua hậu duệ của Titanoboa.
Quả thực khiếp sợ!


Trăn con vừa chào đời đã bị 'sát thủ đen ngòm' này tấn công và ăn thịt trong chớp mắt

Hoa Hướng Dương |

Trăn con vừa chào đời đã bị 'sát thủ đen ngòm' này tấn công và ăn thịt trong chớp mắt
Ảnh: Cắt từ video trong bài

Dù trăn mẹ đã làm tất cả những gì có thể để đảm bảo những quả trứng sẽ nở thành công, thế nhưng tự nhiên vẫn luôn tàn nhẫn một cách vô tình.

Một con trăn mốc (Scientific name: Python bivittatus) hay còn gọi là trăn Miến Điện mẹ đang ấp một tổ đầy trứng và nó biết rằng có muôn vàn kẻ thù như gấu mèo Racoon, các loài bò sát luôn chờ chực để ăn trộm trứng của nó.
Trăn con vừa chào đời đã bị sát thủ đen ngòm này tấn công và ăn thịt trong chớp mắt - Ảnh 1.
Do đó, trăn mẹ quyết tâm ở lại tổ đến cùng, trăn là loài động vật có thể ăn một khối lượng khổng lồ và sau đó không ăn trong nhiều tuần, nhiêu tháng nên trăn mẹ không mấy lo lắng sẽ bị đói. Ngay cả những con ong làm tổ gần đó đậu lên người nó cũng không thèm nhúc nhích.
Nỗ lực này đã được đền đáp khi những quả trứng bắt đầu nở, trăn con sau khi sinh sẽ tự mình đi ra khỏi tổ và sống độc lập. Đáng tiếc, có không ít con trăn con đã tử nạn vì kẻ thù, con trăn con dưới đây đã bị loài rắn Mmussurana (phần lớn ở Trung Mỹ) chuyên săn rắn hay trăn để ăn thịt giết hại.
Xem video:
Trăn con vừa ra đời đã bị rắn ăn thịt
Nguồn: National Geographic Wild France

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét