Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 807

(ĐC sưu tầm trên NET)
                                                        Tin tức Đông Tây - 26/9/2017
                                               Cuộc sống 24h ngày 27/09/2017 | VTC1
                                                       Tin nóng biển đông 26/9/2017
 
Thời sự vov1 hôm nay sáng ngày 27/9/2017 | TIN NÓNG 60 GIÂY
  
tin quân sự
  
Cười muốn té ghế với chú voi con này luôn , Sao lại có chú voi hài hước dễ thương vậy cơ chứ

Đồng loạt khởi tố thêm 4 bị can ngành dầu khí

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố 4 bị can trong vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước...

Đồng loạt khởi tố thêm 4 bị can ngành dầu khí
Các bị can Lê Đình Mậu, Vũ Hồng Chương, Trần Văn Nguyên, Nguyễn Ngọc Quý.
Nhật Bình
Ngày 26/9/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 4 bị can trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC (mã PVX).

Mở rộng điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản” xảy ra tại PVC, ngày 25/9/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Lê Đình Mậu - Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Kế toán và Kiểm toán Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Lê Đình Mậu sinh ngày 8/12/1972, chỗ ở tại C3 Mandarin Garden, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Cơ quan An ninh cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với Vũ Hồng Chương (sinh ngày 4/1/1953)- nguyên Trưởng Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2; Trần Văn Nguyên (sinh ngày 01/11/1979) - Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án điện lực dầu khi Thái Bình 2 thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Nguyễn Ngọc Quý (sinh ngày 10/10/1953) - nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, các bị can bị khởi tố về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ Luật hình sự. 

Trước đó, ngày 13/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP), Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) và khởi tố bổ sung đối với bị can Ninh Văn Quỳnh - nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam).

Còn vào ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can 5 đối tượng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, được quy định tại điều 165 - Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường.

Đến ngày 1/9, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam hai đối tượng gồm Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Thắng; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú hai đối tượng gồm Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường; đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc các đối tượng nêu trên.
Khởi tố 3 vụ án hình sự xảy ra tại 3 công ty ngành dầu khí
Duy Cường
C46 đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Vietsovpetro, Lọc hóa dầu Bình Sơn và PVEP...

Nóng 24h qua: Dân chặn đầu xe chở ông Đoàn Ngọc Hải vì gây kẹt xe

Thứ Ba, ngày 26/09/2017 20:00 PM (GMT+7)

Xe chở ông Đoàn Ngọc Hải bị người dân chặn lại và thông tin mới về vụ bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu ở Sài Gòn là những thông tin “nóng” nhất ngày 26/9.

Ô tô chở ông Hải đậu ở lòng đường gây kẹt xe
Chiều 25/ 9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1,TP.HCM cùng đoàn liên ngành ra quân lập lại trật tự đô thị ở quận trung tâm.Tại vòng xoay Phù Đổng, khi thấy ô tô chở ông Hải đậu dưới lòng đường gây kẹt xe người đàn ông (khoảng 50 tuổi) đi xe máy đã đến trước xe ô tô phản ứng gay gắt, yêu cầu tài xế điều khiển phương tiện biển xanh đi nơi khác.
Nóng 24h qua: Dân chặn đầu xe chở ông Đoàn Ngọc Hải vì gây kẹt xe - 1
Cho rằng xe chở ông Hải đậu trên đường gây kẹt xe người đàn ông đi xe máy đã chặn đầu xe phản ứng gay gắt.
“Xe của ai mà đậu ở đây. Đậu như vậy gây kẹt xe tôi không đi được. Đi chỗ khác liền…, đồng chí Phó Chủ tịch đâu…”, người đàn ông phản ứng gay gắt khi thấy ô tô chở ông Đoàn Ngọc Hải đi dẹp vỉa hè gây kẹt xe.
Khi ô tô biển xanh rời vị trí, người đàn ông tiếp tục chạy xe máy đến nơi ông Đoàn Ngọc Hải đang xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè trên đường Lý Tự Trọng để phản ánh sự việc.
Tại đây, khi nghe người đàn ông trình bày sự việc, ông Đoàn Ngọc Hải nói lý do đoàn dừng xe để thi hành công vụ và yêu cầu người đàn ông đi nơi khác để ông cùng đoàn công tác còn làm việc. Người đàn ông sau đó rời đi nhưng tỏ thái độ bực tức và cho rằng câu giải thích của ông Hải không thỏa đáng.
Kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí bị bắt
Chiều 26/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Lê Đình Mậu (SN 1972, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội), Kế toán trưởng kiêm trưởng ban kế toán và kiểm toán của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để điều tra về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Nóng 24h qua: Dân chặn đầu xe chở ông Đoàn Ngọc Hải vì gây kẹt xe - 2
Ông Lê Đình Mậu trước khi bị bắt - Ảnh: PVI
Bị can là nguyên Kế tóan trưởng của PVN bị bắt vì liên quan đến vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC, thuộc PVN) và các đơn vị thành viên. Trước đó, trong cùng vụ án này, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận cùng một số cá nhân khác tại PVC đã bị khởi tố, điều tra.
Ngoài ông Mậu, Cơ quan An ninh điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với 3 người khác gồm: Vũ Hồng Chương, nguyên trưởng ban quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 (thuộc PVN); Trần Văn Nguyên, kế toán trưởng ban quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2, và Nguyễn Ngọc Quý, nguyên phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) cũng với tội danh trên.
Đình chỉ vụ án bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu ở Sài Gòn
Sáng 26/ 9, chị Trần Thị Bạch Tuyết (ngụ đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM) cho biết, vừa nhận kết luận của cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc đình chỉ điều tra vụ án của cơ quan CSĐT Công an TP đối với bà Hồ Thị Ngọc Điệp do hành vi của bà Điệp không cấu thành tội phạm. Trong quyết định cũng nêu rõ, bà Điệp có hành vi dùng 2 gram thuốc diệt chuột bỏ vào nồi nước lèo bún riêu của chị Tuyết để bán cho khách.
Nóng 24h qua: Dân chặn đầu xe chở ông Đoàn Ngọc Hải vì gây kẹt xe - 3
Nồi nước lèo bán bún riêu nơi bị bà Điệp bỏ thuốc diệt chuột vào
Tuy nhiên, qua giám định, số thuốc diệt chuột này không đủ lượng gây ngộ độc chết người và mục đích của bà Điệp chỉ nhằm phá hoại không cho chị Tuyết bán được chứ không có ý thức giết người. Thực tế sự việc bị phát hiện nên hậu quả chưa xảy ra nên hành vi của bà Điệp không cấu thành tội giết người.
Trước đó, rạng sáng 25/12/2016, vì mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai bà Điệp đã lén bỏ thuốc diệt chuột vào nồi nước lèo bún riêu của cháu chồng là chị Trần Thị Bạch Tuyết bán ven đường Nam Cao. Vụ việc được phát hiện và được camera an ninh khu vực ghi lại. Sau 8 tháng điều tra, Cơ quan CSĐT đã đình chỉ vụ án.
Phiên tòa xử người nhắn tin đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị tạm hoãn
Sáng 26/9, TAND tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra xét xử vụ nhắn tin đe dọa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, trong đó có ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Hai bị cáo Phương và Thuận bị truy tố về tội “khủng bố” và “không tố giác tội phạm”.
Nóng 24h qua: Dân chặn đầu xe chở ông Đoàn Ngọc Hải vì gây kẹt xe - 4
Bị cáo Phương (áo đen) và bị cáo Thuận (áo xanh nhạt) tại tòa.
8h sáng cùng ngày, hai bị cáo Phương và Thuận có mặt tại tòa. Tuy nhiên, sau đó, thư ký tòa thông báo vắng mặt 2 trong số 3 nhân chứng được triệu tập tới tòa. Để đảm bảo xét xử khách quan vụ án, đại diện VKSND đã đề nghị hoãn phiên tòa vì người làm chứng quan trọng là anh Ngô Thành Sơn vắng mặt.
Trước đó, năm 2014, Nguyễn Trọng Phương (SN 1980, trú ở phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) thành lập Công ty TNHH Song Lộc Miền Bắc chuyên kinh doanh ngành nghề vật liệu xây dựng và khai thác cát sỏi.
Quá trình làm ăn, Phương quen biết với ông Ngô Thành Sơn (37 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Trục vớt luồng hạ lưu) và bị cáo Trần Anh Thuận (Phó Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu và Vận tải Khánh Nguyên), trú tại Bắc Ninh.
Thời gian sau, Phương có đơn xin chủ trương của UBND tỉnh Bắc Ninh về thanh thải và tận thu sản phẩm trên sông Đuống. Tuy nhiên, tỉnh Bắc Ninh không chấp thuận vì nguy cơ gây sạt lở bờ sông.
Bực tức, Phương nhắn 10 tin đến số máy của ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và ông Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Nội dung các tin nhắn với hàm ý đe dọa.
Tên làng "Vạn Hạnh và Trung Quốc" gây xôn xao dư luận
Ngày 24/9, mạng xã hội đăng tải bức ảnh chụp cổng làng và biển tên "Làng Vạn Hạnh và Trung Quốc" đang được thi công khiến dư luận cảm thấy "khó hiểu", xôn xao.
Ngày 26/9, ông Phan Thế Hưng – Bí thư Đảng ủy xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xác nhận tên làng cũ đúng là có tên Vạn Hạnh và Trung Quốc. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, ông xin ý kiến cấp trên, yêu cầu xóm tháo bỏ dòng chữ, đồng thời họp chi bộ để đi đến thống nhất.
Nóng 24h qua: Dân chặn đầu xe chở ông Đoàn Ngọc Hải vì gây kẹt xe - 5
Tên làng "Vạn Hạnh và Trung Quốc" ở Nghệ An gây xôn xao dư luận.
Cũng theo một số người dân ở đây cho biết, việc đặt tên làng xuất phát từ 2 ngôi đền có tên là đền Vạn Hạnh và Trung Quốc có từ trước những năm 1930, nhưng sau này bị dỡ bỏ, quy hoạch thành đất ở cho người dân và khu chợ xã Nghi Trung.
Năm 2015, cổng làng được xây dựng.  Phía mặt ngoài cổng làng giáp Tỉnh lộ 534 có dòng chữ “Làng Văn Hóa xóm 11 xã Nghi Trung – Năm 2017”, còn phía mặt trong vào làng là dòng chữ “Làng Vạn Hạnh và Trung Quốc - Năm Đinh Dậu”.  Cả hai mặt cổng làng đều có trang trí cờ Đảng và cờ Tổ quốc.
Ông Hải nói gì sau phát ngôn “không nắm luật thì về rừng U Minh sống”?
Ông Đoàn Ngọc Hải đã có những chia sẻ sau phát ngôn “dậy sóng” khi đi dẹp vỉa hè ở quận trung tâm Sài Gòn.
Theo Nguyễn Đức (Tổng Hợp) (Dân Việt)

Quán 'cháo miền Tây, lòng miền Bắc' luôn đắt khách suốt 30 năm

Thứ tư, 27/9/2017 01:28 GMT+7
0 2 chia sẻ
Quán cháo lòng ngay giữa trung tâm TP HCM là sự kết hợp thú vị giữa "miền Tây và miền Bắc", thu hút nhiều thực khách lâu nay. 
Nằm ngay vị trí đắc địa trung tâm quận 3, TP HCM quán cháo lòng không tên ở góc ngã tư Võ Thị Sáu - Pasteur luôn đông khách, đặc biệt vào giờ cao điểm dù đoạn đường này thường xuyên trong tình trạng kẹt xe. Lòng lợn được chế biến và ăn kèm rau thơm giống như người miền Bắc nhưng cháo lại nấu theo kiểu miền Nam để hợp khẩu vị người dân Sài Gòn. Theo đánh giá của nhiều người, lòng ở đây được làm khá sạch, luộc kỹ nên mềm, vừa ăn chứ không dai. Đĩa lòng có dồi, tim, gan... Nếu muốn ăn cật, bạn phải đến thật sớm.
Vài thực khách lầm tưởng cháo ở đây nấu chưa chín hoặc bị sượng mà không biết rằng đầu bếp chế biến cháo từ gạo rang theo cách của người miền Tây Nam Bộ. Hạt gạo và nước không kết dính với nhau khiến một số người đã quen với kiểu cháo đặc, dẻo miền Bắc không thích. Tô cháo có màu vàng, hơi nâu, thơm mùi gạo rang. Vì cháo loãng nên ăn kèm bánh quẩy là vừa, không quá đặc và ngấy.
quan-chao-mien-tay-long-mien-bac-luon-dat-khach-suot-30-nam
Một đĩa lòng cho 2 người ăn có giá 80.000 đồng.
quan-chao-mien-tay-long-mien-bac-luon-dat-khach-suot-30-nam-1
Tô cháo huyết có giá 17.000 đồng.
Bên cạnh rau thơm ăn kèm như nhiều quán lòng miền Bắc khác, điểm nhấn của quán là chén nước mắm ngọt vừa miệng, đúng kiểu miền Nam. Hành tỏi ngâm chua ngọt thái mỏng ăn kèm khiến thực khách không thấy ngán. Bạn có thể gọi một tô cháo lòng đầy đủ (giá 47.000 đồng) hoặc cháo huyết và nhâm nhi đĩa lòng riêng. Khi ăn, thực khách cho giá vào tô cháo, sau đó vắt thêm chanh.
11 giờ trưa quán bắt đầu bán, đến khoảng 8 giờ tối là hết sạch. Dân Sài Thành vẫn hay gọi đùa đây là quán cháo "sang chảnh" vì lâu nay, cháo lòng ở Sài Gòn thường được bán trong các quán nhậu nhỏ bình dân, tạm bợ ven đường với bộ bàn ghế sơ sài, không cao ráo, sạch sẽ như ở đây. Ngoài ra, hiếm thấy quán cháo lòng nào mà thực khách chỉ đến ăn cho no, không cần kèm theo ly rượu.
quan-chao-mien-tay-long-mien-bac-luon-dat-khach-suot-30-nam-2
Các đồ ăn kèm của quán. 
Một số hình ảnh các món ăn của quán cháo đặc biệt ở TP HCM: 
Vi Yến

Cận cảnh khu biệt thự siêu sang vừa bị xử phạt tiền tỷ

Tọa lạc bên bờ sông Sài Gòn, quận 2, khu biệt thự Thảo Điền Sapphire trở thành điểm nóng dư luận, khi bị phạt hành chính lên đến 1 tỷ đồng, vì tổ chức thi công sai nội dung giấy phép xây dựng. Theo ghi nhận thực tế, hiện phần sai phép đã được tháo dỡ.
Thảo Điền Sapphire còn có tên thương mại là Holm Residence, do Công ty Cổ phần TDS làm chủ đầu tư tọa lạc mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng , quận 2, TP.HCM. Dự án có quy mô 2,7 ha, gồm 29 căn biệt thự với giá bán hàng chục tỷ đồng mỗi căn.
dự án Thảo Điền Sapphire, giấy phép xây dựng, công trình sai phép
Toàn cảnh dự án Thảo Điền Sapphire
Ngày 20/5/2017, UBND TP.HCM ra quyết định số 2496/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng, do đã tổ chức thi công xây dựng mới công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng, đối với Dự án Thảo Điền Sapphire.
dự án Thảo Điền Sapphire, giấy phép xây dựng, công trình sai phép
Những căn biệt thự mặt tiền sông đã tháo dỡ hồ bơi xây sai phép
Hình thức xử phạt là phạt tiền với mức phạt là 01 tỷ đồng và buộc tự phá dỡ phần công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng tại Dự án Thảo Điền Sapphire. Đến ngày 28/7, Công ty Cổ phần TDS đã nộp khoản tiền phạt 1.026.000.000 đồng, gồm một tỷ đồng tiền phạt vi phạm hành chính và hai mươi sáu triệu phạt nộp chậm.
dự án Thảo Điền Sapphire, giấy phép xây dựng, công trình sai phép
Phần hồ bơi chung cạnh rạch ông Hóa đã tháo dỡ
Ngoài mức phạt khủng, theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng, Công ty Cổ phần TDS phải tự tháo dỡ diện tích vi phạm khoảng lùi sông Sài Gòn và rạch Ông Hóa là 1.396,64 m2. Phần diện tích này gồm 13 hồ bơi riêng và 1 hồ bơi chung cho toàn khu biệt thự.
dự án Thảo Điền Sapphire, giấy phép xây dựng, công trình sai phép
Một góc dự án nhìn từ phía rạch Ông Hóa
Dự án Thảo Điền Sapphire được xem như dự án điểm tại TP.HCM, trong việc xử phạt các dự án xây sai phép. Dù trước đây, nhiều dự án sai phạm đã được hợp thức hóa, nhưng với dự án này, chủ đầu tư buộc phải tháo dỡ hoàn toàn sai phạm.
Quốc Tuấn

Ông Đoàn Ngọc Hải phát ngôn sốc, gây bức xúc

SGGPO
Sáng 25-9, tại cuộc họp báo định kỳ của UBND TPHCM, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan nhận xét ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 đã có phát ngôn hơi cực đoan khi xử lý trật tự đô thị vỉa hè.
Ông Đoàn Ngọc Hải (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND quận 1 phát biểu trước dân rằng:  “sống ở quận 1 phải biết luật còn không thì về rừng U Minh sống”
Ông Đoàn Ngọc Hải (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND quận 1 phát biểu trước dân rằng: “sống ở quận 1 phải biết luật còn không thì về rừng U Minh sống”

Trước đó, trong quá trình xử lý vi phạm trật tự đô thị, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TPHCM, chỉ đạo xử lý một trường hợp ô tô đang đậu đỗ trên vỉa hè. Người vi phạm đề nghị việc xử lý cần có lý có tình vì họ đang đậu xe chờ cho các xe khác trong bãi ra rồi mới vào lại được.
Tuy nhiên, ông Hải không chấp nhận lời giải thích này vì cho rằng tài xế xe này hiểu luật nhưng cố tình vi phạm. “Nếu đậu chờ thì phải bấm đèn xi nhan… Mình sống ở quận 1 là phải biết luật, chấp hành luật, còn không thì về rừng U Minh sống”. Câu nói này đã gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.
Tại buổi họp báo, khi được các phóng viên thắc mắc về quan điểm của UBND TP đối với phát ngôn này, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan nói: “Phát biểu của anh Hải về nội hàm thì không có gì. Tuy nhiên, cách nói như thế khiến người nghe sốc. Đó là không nên!”.
Người đứng đầu Văn phòng UBND TPHCM cũng nhận xét phát ngôn: “Sống ở quận 1 phải biết luật còn không thì về rừng U Minh sống” của ông Đoàn Ngọc Hải là phát ngôn hơi cực đoan, gây bức xúc cho người dân.
“Ai đi đâu, làm gì thì cũng phải chấp hành các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cách nói như thế là gây bức xúc. Lẽ ra phải tuyên truyền, giáo dục và tiến hành xử lý theo đúng quy định. Như vậy mới có tính giáo dục, tuyên truyền, tính xây dựng tạo nên môi trường tốt hơn”, ông Võ Văn Hoan nêu quan điểm.
Ông Đoàn Ngọc Hải phát ngôn sốc, gây bức xúc ảnh 1 Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan nhận xét: "Ông Hải có phát ngôn hơi cực đoan"
Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan cũng nhận xét, TPHCM là thành phố của cả nước. Nơi đây có nhiều người từ khắp các tỉnh, thành của cả nước đến sinh sống, làm việc. Họ có các đóng góp cho việc xây dựng và phát triển của TPHCM.
“Họ không chỉ đóng góp về kinh tế, làm ra tài sản cho xã hội mà còn đóng góp cho TPHCM văn minh, sạch đẹp hơn. Do đó, chúng ta hết sức trân trọng về các đóng góp này. Còn về các tiêu cực, hạn chế hay tập quán sinh sống từ miền quê lên TPHCM thì từng bước giáo dục, tuyên truyền và kiểm tra, xử lý nhằm tạo sự thay đổi”, ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh.
Liên quan đến việc ông Đoàn Ngọc Hải đề xuất “xử lý kỷ luật” cán bộ, thậm chí lãnh đạo UBND một số phường thuộc quận 1 do để vỉa hè, lòng đường vẫn bị lấn chiếm, ông Võ Văn Hoan cho rằng đề xuất này là hợp lý.
Theo ông Hoan việc kỷ luật cán bộ địa phương thuộc phạm vi thẩm quyền của địa phương. Kỷ luật các cán bộ cấp phường quận 1 thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Quận ủy quận 1, UBND quận 1 và phải theo quy trình chặt chẽ.
“Theo tôi, trong các trường hợp này, các cán bộ phường không hoàn thành nhiệm vụ công tác lập lại trật tự đô thị thì có thể chuyển công tác. Đây là việc điều chuyển công tác, không phải xử lý kỷ luật”, ông Võ Văn Hoan nói thêm.
KIỀU PHONG - HỒNG NHUNG

Công an vào cuộc vụ tài xế GrabBike bị đánh hội đồng

26/09/2017 21:07 GMT+7

TTO - Ngày 26-9, Công an huyện Hóc Môn cho biết đang xử lý vụ một nhóm xe ôm truyền thống đánh hội đồng một người chạy GrabBike tại khu vực gần cổng bến xe An Sương (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Công an vào cuộc vụ tài xế GrabBike bị đánh hội đồng - Ảnh 1.
Tài xế GrabBike bị nhóm tài xế xe ôm đánh hội đồng - Ảnh cắt từ clip
Tối 26-9, Công ty Grab Việt Nam cho biết đã đưa tài xế GrabBike Hoàng Long Đ. đi kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ chi phí y tế ban đầu.
Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc xô xát giữa tài xế GrabBike và nhóm xe ôm truyền thống, đơn vị này nhanh chóng cử đội cơ động 247 đến hỗ trợ ổn định tình hình, cùng tài xế đến Cơ quan Công an huyện Hóc Môn trình báo vụ việc.
Theo người dân sống xung quanh bến xe An Sương, chiều 25-9 anh Hoàng Long Đ. (ngụ quận 12, TP.HCM), tài xế GraBike, đến bến xe An Sương đón khách.
Tại đây, anh Đ. có cự cãi với một nhóm chạy xe ôm truyền thống, sau đó nhóm xe ôm truyền thống lao vào hành hung anh Đ..
Công an xã Bà Điểm sau đó đã có mặt ngăn chặn sự việc và mời anh Đ. cùng nhóm xe ôm lên làm việc.
Trước đó, nhiều vụ xô xát giữa các tài xế GrabBike (còn được gọi là xe ôm công nghệ) và xe ôm truyền thống đã xảy ra tại các bến xe Miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất…
Thậm chí trong một vụ xô xát tại bến xe Miền Tây cách đây chưa lâu, cảnh sát đã phải nổ súng để ngăn chặn ẩu đả.
THU DUNG

Kế toán trưởng PVN bị bắt và những "góc khuất" ở dự án Nhiệt điện Thái Bình 2

Dân trí Nguồn tin của Dân trí hé lộ, năm 2016, Kiểm toán Nhà nước đã có kết luận về một số sai phạm tại dự án Nhiệt điện Thái Bình 2. Một số sai phạm được đoàn kiểm toán làm rõ cũng có thể lý giải vì sao ông Lê Đình Mậu, Kế toán trưởng của PVN vừa bị khởi tố, bắt giam cùng 3 người khác.
 >> Bắt Kế toán trưởng PVN Lê Đình Mậu về tội "cố ý làm trái"
 >> Phó Tổng giám đốc PVN vừa bị bắt khai nhận của Nguyễn Xuân Sơn 20 tỉ đồng
 >> Phó Tổng giám đốc PVN nói gì trước khi bị bắt?


Phối cảnh Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
Phối cảnh Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
Như Dân trí đưa tin, liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh đang được Bộ Công an điều tra mở rộng, cơ quan An ninh điều tra vừa tiếp tục bắt giữ ông Lê Đình Mậu, Kế Toán trưởng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cùng 3 bị can khác để điều tra một số sai phạm tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
Thông tin từ cơ quan An ninh điều tra cho biết, liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án và bị can Lê Đình Mậu bị bắt giữ để làm rõ số tiền tạm ứng cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Cùng liên quan đến vụ án này, trước đó cơ quan An ninh điều tra đã bắt giữ ông Vũ Đức Thuận cùng một số cá nhân khác tại PVC để làm rõ những sai phạm.
Trả lời Dân trí, cuối giờ chiều hôm nay (26/9), đại diện PVN thừa nhận có sự việc trên và cho biết: "Để phối hợp với cơ quan điều tra (Bộ Công an) trong việc khởi tố, điều tra một số cán bộ, nguyên cán bộ thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam liên quan đến hành vi "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" tại dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 do Tổng Công ty PVC làm tổng thầu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã triển khai thủ tục tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Đình Mậu, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kế toán & Kiểm toán và một cá nhân đương chức liên quan; đồng thời, bố trí cán bộ thay thế nhằm đảm bảo duy trì mọi hoạt động của Tập đoàn".
"Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan chức năng và báo chí để dư luận hiểu đúng bản chất của sự việc", đại diện PVN cho biết thêm.
Hé lộ hàng loạt sai phạm tại Nhiệt điện Thái Bình 2
Về những sai phạm cụ thể tại Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, nguồn tin của Dân trí cho biết, hồi tháng 3 năm ngoái, Kiểm toán Nhà nước đã có báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước, trong đó có nhắc tới một số sai phạm liên quan dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC).
Theo kết luận kiểm toán, dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 có hợp đồng EPC nhà máy chính quy định cấp chứng chỉ hoàn thành tạm thời tổ máy số 1 vào tháng 1/2015, tổ máy số 2 vào tháng 7/2015 nhưng đến tháng 8/2015 vẫn chưa có tổ máy nào hoàn thành.
Đến nay, dự án đã điều chỉnh tiến độ theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại văn bản 329/TP-VPCP ngày 2/10/2015, yêu cầu đưa các tổ máy vào vận hành trong tháng 9/2017 và tháng 3/2018.
Tại dự án này, phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm kiểm tra cường độ không có tên cán bộ giám sát được Kiểm toán Nhà nước đánh giá là “không tuân thủ quy định”. Ngoài ra, nhật ký thi công, hồ sơ nghiệm thu chất lượng, hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng của hạng mục rào tạm không có xác nhận của giám sát chủ đầu tư cũng chưa tuân thủ đúng quy định.
Đáng lưu ý, công tác thanh - quyết toán vốn đầu tư cũng để xảy ra nhiều sai sót.
Tại dự án này, chủ đầu tư là PVN đã tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1,3 ngàn tỷ đồng cho nhà thầu nhưng tổng thầu PVC đã chi chưa đúng mục đích tạm ứng 576 tỷ đồng và các bên vẫn chưa thu hồi được hết khoản tạm ứng trên.
Chủ đầu tư đã tiến hành ký hợp đồng tư vấn thu xếp vốn với giá trị gần 68,9 tỷ đồng và thực hiện giải ngân gần 61,3 tỷ đồng, tuy nhiên khoản chi phí này chưa có văn bản quy định của Nhà nước hướng dẫn về định mức cũng như hạch toán, quyết toán của các dự án đầu tư xây dựng, do vậy chưa có cơ sở để xác nhận khoản chi phí này.
Về việc tuân thủ các hợp đồng, tổng công ty điện lực Dầu khí Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu PVC theo giá tạm tính được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu mà chưa hoàn thành công tác khảo sát thiết kế, lập dự toán, chưa tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu (gói thầu thi công xây dựng đường và thi công san lấp mặt bằng Trung tâm điện lực Thái Bình).
Khoản tạm ứng hàng trăm tỷ đã đi đâu?
Trước đó, hồi tháng 9/2016, một nguồn tin của Dân trí cũng cho biết, việc ông Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Đức Thuận cùng một số cá nhân khác tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí (PVC) bị khởi tố, điều tra có nội dung về việc sử dụng số tiền tạm ứng cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
Dự án này do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư dự án. PVC được giao làm nhà thầu dự án này có nhiệm vụ thiết kế bản vẽ thi công, mua sắm hàng hoá, thiết bị vật tư, xây lắp, nghiệm thu, đào tạo và bàn giao vận hành…
Nhóm cán bộ chủ chốt của PVC là người trực tiếp ký duyệt các thủ tục về tài chính dự án nhà máy nhiệt điện có công suất thiết kết 1.200 MW với tổng mức đầu tư hơn 34.295 tỷ đồng (tương đương 1,7 tỷ USD).
Được biết, PVC đã ký hợp đồng EPC với Ban quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 - PVN với giá trị khoảng 918 triệu USD và 5.874 tỷ đồng. Cũng ngay trong năm 2011, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ký hợp đồng EPC đã tạm ứng cho dự án này 1.312 tỷ đồng và 6,6 triệu USD.
Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi nhận được số tiền tạm ứng trên, PVC đã sử dụng 1.080 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc vay ngân hàng 425 tỷ đồng; thanh toán lãi vay uỷ thác của Tập đoàn PVN 55 tỷ đồng; hỗ trợ vốn Nhà máy Nhiên liệu sinh học Phú Thọ 74 tỷ đồng; hỗ trợ vốn công trình Vũng Áng 103 tỷ đồng; hỗ trợ vốn cá công trình khác 156 tỷ đồng.
Ngoài ra, PVC còn sử dụng số tiền trên để góp vốn vào 5 công ty con gồm: Công ty PVC-MS 102 tỷ đồng; Công ty PVC-Land 50 tỷ đồng; Công ty PVC-Hoà Bình 55 tỷ đồng; Công ty PVNC 30 tỷ đồng và Công ty PVC-Mekong 30 tỷ đồng. Đến nay có 3 công ty kinh doanh thu lỗ không thu hồi được vốn, PVC đã phải trích lập dự phòng và hạch toán kinh doanh thua lỗ.
Liên quan tới dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, theo báo cáo tài chính hợp nhất của PVC, đến thời điểm tháng 6/2016, tổng giá trị hợp đồng tạm tính Tổng công ty đã ký với các nhà thầu phù cho công trình này đã vượt giá trị hợp đồng EPC ký.
Phương Dung

Bắt tạm giam 3 lãnh đạo chi nhánh Oceanbank Hải Phòng

Dân trí Bộ Công an vừa phát đi thông báo đã bắt được 3 bị can là Giám đốc và cán bộ Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Lê Trân (Hải Phòng) đang trong quá trình trốn truy nã tại TP HCM.


Giám đốc và cán bộ Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Lê Trân (Hải Phòng), bị bắt giữ khi đang trốn nã tại TP. Hồ Chí Minh.
Giám đốc và cán bộ Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Lê Trân (Hải Phòng), bị bắt giữ khi đang trốn nã tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, cả 3 bị can đều bị bắt giữ tại TP HCM vào ngày 23/9, khi đang trốn truy nã. 3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Thị Kim Chi (SN 1974 ở, 126 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền), Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.
Lê Vương Hoàng (SN 1981, ở số 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân) là, Kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương và Nguyễn Thị Minh Huệ (SN1982, ở Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng), là cán bộ Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương, cùng ở TP. Hải Phòng.
Cả 3 bị can này đều bỏ trốn và ngày 13/9, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định truy nã đối với 3 bị can, với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Như Dân Trí đã thông tin, có khoảng hơn 10 khách hàng của Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) chi nhánh quận Lê Chân, TP Hải Phòng có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng về việc gửi tiết kiệm số tiền lớn vào ngân hàng này nhưng khi rút tiền thì được phía ngân hàng cho biết số không có trong hệ thống.
Phía Ban kiểm soát, Ban điều hành ngân hàng Ocean Banhk xác định, hàng chục khách hàng có sổ tiết kiệm nhưng không được ghi nhận trên hệ thống của Ocean Bank Hải Phòng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Tuấn Hợp

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố đã tìm ra tung tích của bà Yingluck

Dân trí Một ngày trước phiên tòa luận tội cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố đã biết tung tích của bà, theo Reuters.



Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Ảnh: AFP)
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Ảnh: AFP)

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các vào hôm nay 26/9, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nói rằng ông đã biết chỗ ở hiện tại của cựu Thủ tướng Yingluck, song sẽ không tiết lộ cho đến khi phán quyết được đưa ra với bà vào cuối tuần này.
“Tôi biết, nhưng tôi sẽ chưa nói bây giờ. Tôi sẽ tiết lộ với quý vị nơi bà ấy ẩn náu sau ngày 27/9. Tôi có các điệp viên”, ông Prayuth nói.
Nhà lãnh đạo Thái Lan cũng nói thêm, theo ông được biết, bà Yingluck hiện chưa xin tị nạn chính trị ở quốc gia nào.
Những thông tin trên được tiết lộ chỉ một ngày trước phiên tòa luận tội với bà Yingluck.
Bà Yingluck, 50 tuổi, nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan, bị phế truất sau một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014. Bà bị cáo buộc sơ suất trong chính sách trợ giá gạo gây ra thất thoát hàng tỷ USD cho chính phủ. Nếu bị tuyên có tội, bà sẽ phải đối diện với án 10 năm tù và bị cấm tham gia chính trị trọn đời theo hiến pháp mới do quân đội soạn thảo.
Tuy nhiên, bà đã vắng mặt tại phiên tòa luận tội sáng 25/8. Truyền thông Thái Lan dẫn nhiều nguồn tin khác nhau nói rằng, bà Yingluck có thể đã chạy sang Campuchia, tới Singapore, trước khi bắt chuyến bay đến Dubai và có khả năng xin tị nạn chính trị ở Anh. Truyền thông Thái Lan cho rằng, bà Yingluck có thể sẽ không có mặt tại phiên tòa ngày mai.
Giới chức Thái Lan đã lập ra một ủy ban điều tra vụ bỏ trốn của bà Yingluck. Các nhà điều tra đã tiến hành thẩm vấn đối với 3 sĩ quan cảnh sát bị nghi tiếp tay cho bà Yingluck đào tẩu. Một trong ba người này khai rằng họ được lệnh giúp bà Yingluck bỏ trốn.
Minh Phương
Theo Bangkok Post

Cận vệ của ông Duterte chết bí ẩn gần dinh tổng thống

Một thành viên đội cận vệ của Tổng thống Philippines bị phát hiện chết vì vết súng ở ngực, nhưng ông Duterte ở xa khi vụ việc xảy ra.


Bên trong công viên Malacanang. Ảnh:
Bên trong công viên Malacanang. Ảnh: malacanang
Vụ nổ súng bí ẩn xảy ra sáng nay ở Công viên Malacanang, căn cứ của đội an ninh bảo vệ tổng thống (PSG) ở Manila. Vụ việc được coi là cá biệt và khả năng khủng bố bị loại trừ, Reuters dẫn lời Lope Dagoy, chỉ huy PSG, nói. 
Thi thể người cận vệ 37 tuổi được vợ ông, một trung sĩ trong lực lượng an ninh, phát hiện tại khu nhà ở vào lúc 8h50. Ông chết vì một phát đạn duy nhất ở ngực. "Chúng tôi loại trừ khả năng giết người", Dagoy nói. "Chắc chắn không phải là giết người".
Ông Dagoy cho biết giới chức đang xác định liệu đây là một vụ tự tử hay tai nạn. 
Khu ở của PSG nằm gần Điện Malacanang, nơi có tư dinh của ông Duterte. Dagoy nói thêm ông Duterte ở xa khu vực khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, khi được hỏi trong cuộc họp báo thường kỳ về nơi ở của ông Duterte lúc xảy ra nổ súng, Ernesto Abella, người phát ngôn của ông, nói: "Chúng tôi không có thông tin về điều đó".
Ông Duterte hôm qua không xuất hiện trước công chúng và trước đó có mặt ở thành phố quê nhà Davao trong vài ngày. Ông nổi tiếng là người khó đoán và thường gây bối rối khi đột ngột thay đổi lịch trình công việc. Tổng thống Philippines thường dành dịp cuối tuần ở thành phố Davao, có khi bắt đầu từ ngày thứ năm và trở về Manila vào ngày thứ hai hoặc muộn hơn. Ông dự kiến tham gia các hoạt động công chúng tại Manila tối nay.
Trọng Giáp

Nga công bố video không kích nhóm khủng bố nghi được Mỹ hậu thuẫn

Tú Oanh |
Nga công bố video không kích nhóm khủng bố nghi được Mỹ hậu thuẫn

Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố đoạn video không quân nước này ném bom vào các mục tiêu của nhóm khủng bố al-Nusra thuộc tỉnh Idlib, Syria, bác bỏ những cáo buộc “vô căn cứ” về việc cố tình tấn công vào khu vực dân thường.



“Không lực Nga không tấn công các khu vực đông dân ở Cộng hòa Ả Rập Syria”, Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, khẳng định trong một tuyên bố ngày thứ Ba (26/9), kèm theo đoạn video quay lại quá trình không kích nhóm chiến binh al-Nusra tại tỉnh Idlib.
Động thái tung video của Nga được đưa ra nhằm bác bỏ cáo buộc của Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) rằng, Nga đã tiến hành “những cuộc không kích dữ dội nhắm vào các làng mạc và thị trấn” ở tỉnh Idlib, khiến 27 thường dân thiệt mạng và 58 người khác bị thương.
Video tạm dừng
Không lực Nga không kích mục tiêu của nhóm khủng bố al-Nusra. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga
Ông Konashenkov thông tin chi tiết, trong 24 giờ qua, các máy bay phản lực của Nga đã tấn công 10 mục tiêu khủng bố ở tỉnh Idlib.
Phía Moscow khẳng định, tất cả các mục tiêu đều nằm cách xa các khu dân cư, bao gồm các căn cứ ngầm, kho đạn dược và xe bọc thép của phiến quân. Ngoài ra, máy bay Nga còn phá hủy các máy phóng tên lửa và xưởng chế tạo vũ khí.
Theo ông Konashenkov, cuộc tấn công trên theo sau vụ nhóm khủng bố al-Nusra tấn công một đơn vị cảnh sát quân sự Nga làm nhiệm vụ giám sát việc thực hiện lệnh ngừng bắn ở tây bắc Hama hôm 19/9.
Mặc dù vụ tấn công bất thành, lực lượng đặc nhiệm Syria với sự hỗ trợ của máy bay Nga đã tiêu diệt được 850 tay súng và phá hủy hàng chục trang thiết bị quân sự của nhóm, phía Moscow cáo buộc, đây là một phần trong âm mưu của Mỹ nhằm ngăn cản sự sự thành công của quân đội Syria tại Deir ez-Zor.
Hôm 22/9, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Muallem cáo buộc, Mỹ đã lợi dụng nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan al-Nusra để phá rối tiến trình đàm phán hòa bình ở Astana, thủ đô của Kazakhstan.
Theo Nga, những phát ngôn của SOHR không có cơ sở và nhằm “che giấu thông tin” cho các hoạt động của nhóm khủng bố al-Nusra và các phe nhóm liên kết.
SOHR là một tổ chức phi chính phủ do một cá nhân cư trú ở Anh điều hành nhiều năm qua, chủ yếu đưa tin về cuộc chiến tranh ở Syria.
Theo RT, các phương tiện truyền thông, cũng như giới quan chức phương Tây, thường trích dẫn thông tin do SOHR đưa ra về các hành động quân sự của Nga và Syria trong khu vực. Tuy nhiên, quân đội Nga và Syria đã nhiều lần chỉ ra những mâu thuẫn trong các báo cáo của nhóm.
theo Tiền Phong

Hà Nội: Kẹt đầu trong thang máy vận chuyển thức ăn, nam thanh niên 19 tuổi tử vong

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 00:12 27/09/2017

Do bị mắc kẹt đầu vào thang máy vận chuyển thức ăn, nạn nhân đã hôn mê bất tỉnh và tử vong tại chỗ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khoảng 21h47 ngày 26/9, tại nhà hàng ăn uống có địa chỉ ở 26C Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Hồng M. (SN 1998, quê Lý Nhân, Hà Nam).
Vào thời điểm trên, đầu của M. bị mắc kẹt trong thang máy vận chuyển thức ăn. Nạn nhân đã hôn mê bất tỉnh và tử vong ngay sau đó.
Hà Nội: Kẹt đầu trong thang máy vận chuyển thức ăn, nam thanh niên 19 tuổi tử vong - Ảnh 1.
Hiện trường vụ việc.
Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm cùng lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt, tổ chức cứu hộ đưa xác nạn nhân ra ngoài. 
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nguyên giám đốc Sở GD-ĐT Hải Dương: "Bằng của anh Hiển là thật"

(NLĐO)- Nguyên Giám Đốc Sở GD-ĐT Hải Dương chiều 26-9 cho biết đã cấp lại bằng tốt nghiệp THPT cho Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển theo sổ gốc lưu tại sở.

Liên quan đến vấn đề bằng cấp của ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương, chiều 26-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Quốc, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hải Dương (nay đã về hưu), khẳng định bằng tốt nghiệp THPT của ông Nguyễn Mạnh Hiển là bằng thật.
Nguyên giám đốc Sở GD-ĐT Hải Dương: Bằng của anh Hiển là thật - Ảnh 1.
Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển - Ảnh: Tiền Phong
Ông Nguyễn Văn Quốc nói: "Khi tôi còn đang đương nhiệm là Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Dương, do anh Hiển khai bị mất bằng tốt nghiệp THPT nên tôi có cấp lại bằng cho anh Hiển (lúc đó anh Nguyễn Mạnh Hiển là Chủ tịch UBND tỉnh), theo danh sách sổ gốc của Sở GD-ĐT".
"Tôi rất nguyên tắc, khi làm phải đảm báo tính chính xác nên khi cấp lại bằng cho bất cứ một đồng chí nào thì đều cấp chính xác theo sổ gốc. Do quy định không hạn chế số lượng là bao nhiêu nên tôi đã yêu cầu sao ra 5 cái bằng chính xác là từ sổ gốc ra cho anh Hiển có thể sử dụng"-ông Quốc cho biết.
Ông Quốc giải thích thêm theo quy định của Bộ GD-ĐT, bằng được cấp ra từ sổ gốc thì bằng đó có giá trị như bằng chính. "Không hề có chuyện anh Hiển chưa học hết cấp ba (THPT) mà được cấp bằng. Tôi không bao giờ làm việc đấy. Nguyên tắc của tôi là không báo giờ làm trái, làm sai về bằng cấp của người ta. Giấy trắng mực đen mà làm không đúng người ta phát hiện ra ngay"- ông Quốc nói.
Cũng theo ông Quốc, gần đây khi có dư luận về ông Nguyễn Mạnh Hiển dùng bằng giả, lo lắng có sự nhầm lẫn, ông Quốc đã gọi điện thoại cho một cán bộ ở bộ phận cấp lại bằng của Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương kiểm tra lại việc cấp lại cho bằng trước đây giữa sổ gốc và sổ cấp lại có chính xác không.
"Trong trao đổi, vị cán bộ này khẳng định việc cấp lại bằng tốt nghiệp THPT cho anh Hiển là hoàn toàn chính xác về họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi giữa sổ gốc và sổ cấp lại "-ông Quốc cho hay.
Trong khi đó, trao đổi với Báo Người Lao Động sáng cùng ngày 26-9, ông Phan Ngọc Núi, nguyên Phó trưởng Ban thường trực, Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương, người trực tiếp có đơn tố cáo ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương, sử dụng bằng thạc sĩ không hợp pháp, cho hay nghe được thông tin có người "tố" bằng cấp ba của ông Hiển có "vấn đề". "Vấn đề", theo ông Núi, là việc ông có nghe thông tin liên quan tới việc "mượn bằng" của ông Nguyễn Mạnh Hiển với người cùng tên Hiển nhưng khác họ và khác ngày tháng năm sinh.
Ông Núi cũng mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vấn đề bằng cấp của ông Nguyễn Mạnh Hiển. "Tôi có ý kiến cần làm rõ ràng ra để dân Hải Dương tin tưởng và ông Hiển cũng thanh thoát, minh bạch"-ông Núi bày tỏ.
Tr.Đức - Ng. Hưởng - H. Minh

Người đàn ông thuê nhân công phá rừng ở Quảng Nam bị bắt

Một người dân ở xã Tiên Lãnh (Quảng Nam) thuê bảy người phá rừng tự nhiên lấy đất trồng keo bị bắt giữ.


Bắt người đàn ông thuộc diện hộ nghèo phá rừng ở Quảng Nam
Rừng phòng hộ bị xóa sạch nhìn từ trên cao. Video: Hà Nguyễn. 
Chiều 26/9, Công an huyện Tiên Phước, Quảng Nam cho biết, đã bắt tạm giam ông Phùng Văn Bảy (xã Tiên Lãnh) để điều tra về tội Hủy hoại rừng (theo Điều 243 Bộ luật hình sự).
Ngày 17/8 cơ quan chức năng huyện Tiên Phước tuần tra rừng phòng hộ tại xã Tiên Lãnh phát hiện bảy người ở huyện Bắc Trà My được thuê phá rừng lấy đất trồng keo.
nguoi-dan-ong-thue-nhan-cong-pha-rung-o-quang-nam-bi-bat
Rừng phòng hộ xã Tiên Lãnh bị đốn hạ. Ảnh: Đắc Thành.
Nhà chức trách xác định rừng bị phá thuộc khoảnh 5, tiểu khu 556 với diện tích gần năm hécta.
Trước đó ngày 13/9, nhiều người dân đã mang cưa máy đốn hạ rừng tự nhiên xã Tiên Lãnh để lấy đất trồng keo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Nam xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, báo cáo kết quả trước ngày 31/10.
Ngày 22/9, đoàn công tác tỉnh Quảng Nam đi kiểm tra hiện trường. Ông Lê Trí Thanh - Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, yêu cầu công an khẩn trương tìm ra chủ mưu thuê người phá rừng; huyện Tiên Phước phối hợp với kiểm lâm xác định chính xác diện tích rừng bị phá.
Công an huyện Tiên Phước đã khởi tố vụ án phá rừng. Thống kê ban đầu từ năm 2010 đến ngày 15/9, có hơn 124 hécta rừng phòng hộ bị “xóa sổ” để lấy đất trồng keo.
Điều 243. Tội hủy hoại rừng
1. Người nào đốt, phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác huỷ hoại rừng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
a) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng có diện tích từ trên 30.000 mét vuông  đến dưới 50.000 mét vuông;
b) Rừng sản xuất có diện tích từ trên 5.000 mét vuông đến dưới 10.000 mét vuông;
c) Rừng phòng hộ có diện tích từ trên 3.000 mét vuông đến dưới 7.000 mét vuông;
d) Rừng đặc dụng có diện tích từ trên 1.000 mét vuông (m2) đến dưới 3.000 mét vuông;
đ) Gây thiệt hại về lâm sản trị giá từ trên 30.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên; từ trên 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng đối với rừng sản xuất là rừng trồng, rừng khoanh nuôi tái sinh trong trường hợp rừng bị thiệt hại không tính được bằng diện tích rừng bị đốt, bị phá hoặc có hành vi khác huỷ hoại rừng không tập trung mà phân tán, rải rác trong cùng một tiểu khu hoặc nhiều tiểu khu;
e) Diện tích rừng hoặc giá trị lâm sản, thực vật dưới mức quy định tại một trong các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc kiểu trạng thái rừng có diện tích từ 50.000 mét vuông đến dưới 100.000 mét vuông;
đ) Rừng sản xuất có diện tích từ 10.000 mét vuông đến dưới 50.000 mét vuông;
e) Rừng phòng hộ có diện tích từ 7.000 mét vuông đến dưới 10.000 mét vuông;
g) Rừng đặc dụng có diện tích từ 3.000 mét vuông đến dưới 5.000 mét vuông;
h) Gây thiệt hại về lâm sản trị giá từ 60.000.000 đồng đến dưới 120.000.000 đồng đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên; từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng đối với rừng sản xuất là rừng trồng, rừng khoanh nuôi tái sinh trong trường hợp rừng bị thiệt hại không tính được bằng diện tích rừng bị đốt, bị phá hoặc có hành vi khác huỷ hoại rừng không tập trung mà phân tán, rải rác trong cùng một tiểu khu hoặc nhiều tiểu khu;
i) Thực vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loại thực vật khác thuộc Nhóm IA trị giá từ trên 60.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; thực vật thuộc Nhóm IIA trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến 15 năm:
a) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc kiểu trạng thái rừng có diện tích 100.000 mét vuông trở lên;
b) Rừng sản xuất có diện tích 50.000 mét vuông trở lên;
c) Rừng phòng hộ có diện tích 10.000 mét vuông trở lên;
d) Rừng đặc dụng có diện tích 5.000 mét vuông trở lên;
đ) Gây thiệt hại về lâm sản trị giá 120.000.000 đồng trở lên đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên; 200.000.000 đồng trở lên đối với rừng sản xuất là rừng trồng, rừng khoanh nuôi tái sinh trong trường hợp rừng bị thiệt hại không tính được bằng diện tích rừng bị đốt, bị phá hoặc có hành vi khác huỷ hoại rừng không tập trung mà phân tán, rải rác trong cùng một tiểu khu hoặc nhiều tiểu khu;
e) Thực vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loại thực vật khác thuộc Nhóm IA trị giá 100.000.000 đồng trở lên; thực vật thuộc Nhóm IIA trị giá 200.000.000 đồng trở lên.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:
a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng;
b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng;
c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ sau tháng đến ba năm;
d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật hình sự 2015, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;
đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ một năm đến ba năm.
Đắc Thành

Tin hot rúng động startup Việt: Foody đã bị Sea (Garena) thâu tóm?

21:49 26/09/2017

Theo thông tin riêng từ tờ DealstreetAsia, Foody có thể đã bị thâu tóm bởi Sea, với tỉ lệ lên tới 82%.

Tin hot rúng động startup Việt: Foody đã bị Sea (Garena) thâu tóm?
Startup kỳ lân tại Đông Nam Á là Sea vừa công bố kế hoạch IPO. Đáng chú ý, trong hồ sơ gửi lên Ủy ban chứng khoán Mỹ, công ty này đã mua một lượng lớn cổ phần của một nhà cung cấp dịch vụ đặt và vận chuyển đồ ăn ở Việt Nam, nhưng không nêu rõ tên.
Tuy nhiên nguồn tin riêng của tờ Dealstreetasia nhận định rằng rất có thể công ty Việt Nam được nhắc đến phía trên chính là Foody.
Sáng 26/9, một nguồn tin lân cận với Foody chia sẻ với chúng tôi, thông tin Sea thâu tóm Foody là hoàn toàn có cơ sở.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tính đến 8/9/2017, thông qua pháp nhân Airview Investment Pte. Ltd, SEA đã sở hữu 415.652 cổ phần, tương đương 82% vốn điều lệ của Foody.
Airview Investment có trụ sở đăng ký tại 1 Fusionopolis Place, #17-10, Galaxis, Singapore 138522, Singapore. Đây cũng chính là địa chỉ liên lạc của Garena.
"Chúng tôi hướng tới việc theo đuổi những khoản đầu tư chiến lược và cơ hội thâu tóm để tăng lượng người dùng, tăng cường sự xâm nhập thị trường và mở rộng mạng lưới cung cấp, bao gồm dịch vụ và sản phẩm bổ sung. Ví dụ, tháng 7/2017, chúng tôi đã hoàn tất thương vụ mua lại cổ phần kiểm soát tại một công ty cung cấp nền tảng trực tuyến cung cấp dịch vụ đánh giá, đặt và vận chuyển đồ ăn tại Việt Nam", thông báo trong hồ sơ IPO của Sea ghi rõ.
Năm 2015, Sea – tên cũ là Garena, cũng chính là nhà đầu tư vào Foody trong vòng gọi vốn Series B. Foody tiếp tục nhận rót vốn từ công ty Mỹ là Tiger Global Management trong Series C, chỉ 3 tuần sau Series B. Giá trị cả 2 vòng đầu tư hiện chưa được tiết lộ.
CEO Đặng Hoàng Minh của Foody từ chối bình luận về vấn đề này và phía Sea cũng có động thái tương tự.
Trong khi đó, hồ sơ của Sea nêu rõ thương vụ này giúp làm mạnh thêm hệ sinh thái cơ sở người dùng cho AirPay – nền tảng thanh toán tài chính của công ty. DeliveryNow – mảng kinh doanh vận chuyển của Foody hiện đang sử dụng AirPay. AirPay ra mắt tại Việt Nam vào năm 2014.
Dù hoạt động chủ yếu tại Việt Nam nhưng Foody đã có mặt tại Indonesia và đang mở rộng sang cả thị trường Thái Lan. Ra đời từ năm 2012, công ty startup này gây chú ý với mảng đánh giá, review nhà hàng, đồng thời sở hữu nền tảng đặt món ăn, một doanh nghiệp vận chuyển đồ ăn và hệ thống POS.
Năm ngoái, họ đã đầu tư vào startup có trụ sở tại Hà Nội là Jamja.vn.
Trong khi đó, cả 3 mảng kinh doanh của Sea – gồm nền tảng giải trí trực tuyến Garena, AirPay và mảng thương mại điện tử Shopee đều đã có mặt tại Việt Nam.
"Chúng tôi tin rằng mức độ thâm nhập thị trường tại khu vực Đông Nam Á vẫn còn khá thấp, cả về số lượng người dùng và thị phần, nên còn rất nhiều cơ hội tăng trưởng. Chúng tôi cũng tin rằng việc mở rộng phạm vi hoạt động trên mỗi nền tảng của mình sẽ chúng tôi giúp tăng khả năng cạnh tranh để duy trì và phát triển vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty".
Mới đây Sea đã nộp hồ sơ IPO lên sàn giao dịch chứng khoán New York với kỳ vọng thu về 1 tỷ USD.
Tháng 5/2017, công ty này đã huy động được 550 triệu USD trong vòng Series E và đổi tên thành Sea Limited. Bước đi này tới khi Sea tìm kiếm cách mở rộng, trong bối cảnh các đối thủ lớn trong lĩnh vực thương mại điện tử như Lazada được Alibaba mua lại, còn Tokopedia được đầu tư bởi JD.com, còn Amazon thì cũng đang chuẩn bị tiến vào khu vực này.
Theo Trí Thức Trẻ

Tháo dỡ toàn bộ sai phạm dự án biệt thự trăm tỷ Thảo Điền Sapphire


Chủ đầu tư dự án Thảo Điền Sapphire cuối cùng đã chấp nhận tháo dỡ toàn bộ công trình sai phạm trên hành lang lấn sông Sài Gòn và rạch Ông Hóa.
Ngày 26/9, Đội Quản lý trật tự đô thị quận 2 (TP.HCM) xác nhận Công ty cổ phần TDS (TDS), chủ đầu tư dự án Thảo Điền Sapphire (số 145 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, quận 2), đã tự tháo dỡ toàn bộ phần diện tích sai phạm của dự án này.
Trước đó, UBND TP.HCM ra quyết định số 2496/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng của chủ đầu tư.
Thao do toan bo sai pham du an biet thu tram ty Thao Dien Sapphire hinh anh 1
Chủ đầu tư TDS buộc phải trả lại hành lang cho dòng sông Sài Gòn. Ảnh: Đ.D.
Trao đổi với Zing.vn, đại diện TDS cho biết đã khắc phục hoàn toàn sai phạm. Doanh nghiệp tự phá dỡ xong phần diện tích vi phạm khoảng lùi sông Sài Gòn và rạch Ông Hóa, với tổng diện tích công trình tháo dỡ là 1.396,64 m2.
Theo ghi nhận, sáng 26/9, toàn bộ phần hồ bơi (gồm công trình thể dục, thể thao) được xây dựng trong hành lang bảo vệ sông Sài Gòn đã được tháo dỡ.
Trước đó, TDS cũng đã nộp phạt hơn 1 tỷ đồng, bao gồm tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp phạt.
Theo quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP thì đây là mức phạt tiền cao nhất, và cũng là mức phạt hành chính cao nhất trong hoạt động xây dựng từ trước đến nay tại TP.HCM.
Trước đó, ngày 27/4, đội thanh tra địa bàn quận 2, thuộc Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM kiểm tra, phát hiện dự án xây dựng nhiều hạng mục sai giấy phép. Cụ thể, xây tăng diện tích tầng trệt; vi phạm khoảng lùi sông Sài Gòn, rạch ông Hóa với tổng diện tích đến gần 1.400 m2.
Ngoài phạt tiền, chủ đầu tư Thảo Điền Sapphire còn bị buộc đình chỉ thi công toàn bộ công trình vi phạm, tháo dỡ phần thi công sai nội dung giấy phép xây dựng.
Thao do toan bo sai pham du an biet thu tram ty Thao Dien Sapphire hinh anh 2
Dự án được cấp phép xây dựng 30 căn biệt thự cao 3 tầng, được chào bán với giá từ 45 tỷ đến hơn 100 tỷ đồng/căn. Ảnh: Đ.D.
Theo người phát ngôn UBND TP.HCM, đây là vụ vi phạm nghiêm trọng trong xây dựng, thành phố chọn làm "án điểm" để cưỡng chế.
Trước sự cứng rắn của UBND TP.HCM, Hiệp hội bất động sản (BĐS) TP.HCM (HoREA) từng phát văn bản "xin tha" sai phạm của chủ đầu tư dự án này. Tuy nhiên, văn bản của HoREA đã bị Sở Xây dựng TP.HCM bác.
Dự án Thảo Điền Sapphire ở phường Thảo Điền, quận 2, nơi mệnh danh "khu phố nhà giàu".
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN008526 ngày 25/6/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty GS (đơn vị chuyển nhượng cho TDS) thì khu đất này có diện tích 27.018,4 m2. Hình thức sử dụng đất là sử dụng riêng trên toàn bộ diện tích này đến ranh mép bờ cao sông Sài Gòn.
Cơ cấu sử dụng đất ở là 15.232,1 m2, chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ 56,4%. Đất trong hành lang bảo vệ bờ sông, rạch là 11.786,3 m2, chiếm tỷ lệ lên đến 43,6%...
Dự án được cấp phép xây dựng 30 căn biệt thự cao 3 tầng, được chào bán với giá từ 45 tỷ đến hơn 100 tỷ đồng/căn.
Thao do toan bo sai pham du an biet thu tram ty Thao Dien Sapphire hinh anh 3


Dự án bị phạt 1 tỷ đồng nhìn từ trên cao Dự án Thảo Điền Sapphire, quận xây tăng diện tích tầng trệt; vi phạm khoảng lùi sông Sài Gòn, rạch Ông Hóa với tổng diện tích lên đến gần 1.400 m2 bị xử phạt số tiền 1 tỷ đồng.
Đình Dân

Viên kim cương lớn thứ nhì thế giới có giá 53 triệu USD


Viên Lesedi La Rona /// Ảnh: Reuters
Viên Lesedi La Rona
Sau khi thất bại trong việc tìm người mua ở một buổi rao bán tại nhà đấu giá Sotheby’s năm ngoái, viên kim cương thô 1.109 carat vừa được bán với giá 53 triệu USD cho nhà sản xuất nữ trang hạng sang Graff Diamonds.
Theo CNN, viên kim cương lớn thứ nhì thế giới được hãng Lucara của Canada, chủ nhân viên đá, bán riêng cho Graff Diamonds. Viên đá được khai thác từ mỏ Karowe ở Botswana cách đây gần hai năm và được đặt tên là “Lesedi La Rona”, có nghĩa là “ánh sáng của chúng ta” trong tiếng Tswana của Botswana.
Lucara kỳ vọng bán được viên đá với giá ít nhất 70 triệu USD, mô tả đây là viên kim cương chất lượng lớn nhất được tìm thấy trong hơn một thập niên. CEO Lucara William Lamb cho hay giá mà hãng Graff đưa ra cũng là mức giá cao nhất được đề nghị trong buổi đấu giá hồi năm ngoái. Song số tiền này không chạm đến mức 63 triệu USD mà Lucara từng nhận được khi bán viên kim cương thô The Constellation vốn có kích thước nhỏ hơn là 813 carat.
Graff Diamonds có trụ sở ở Anh, là hãng có lịch sử mua lại nhiều viên đá quý trong các giao dịch hàng triệu USD. Năm 2006, công ty mua viên kim cương thô Lesotho Promise 603 carat trong một cuộc đấu giá ở Bỉ với giá 12,4 triệu USD.
Laurence Graff, người thành lập doanh nghiệp vào năm 1960, cho biết: “Viên đá sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện của nó, nó sẽ quyết định cách nó được gọt giũa”.
Lucara công bố thông tin bán viên Lesedi La Rona sau khi thị trường đóng cửa hôm 25.9, ngày giao dịch khiến cổ phiếu hãng sụt giảm 1,7%. Cổ phiếu hãng này tăng mạnh trong những tháng gần đây sau khi hãng phát hiện viên Lesedi La Rona, nhưng vẫn sụt giảm hơn 40% kể từ đợt đấu giá thất bại hồi năm ngoái.
Viên kim cương lớn hơn Lesedi La Rona từng được tìm thấy có tên Cullinan Diamond, nặng 3.106 carat. Viên này được phát hiện ở Nam Phi vào năm 1905. Cullinan Diamond cuối cùng được cắt thành nhiều viên nhỏ hơn, một vài trong số những viên này giờ được gắn trên vương miện của Hoàng gia Anh.

Thu Thảo

Bộ Y tế không cho báo chí dự công bố thanh tra VN Pharma

Thứ Ba, ngày 26/09/2017 10:37 AM (GMT+7)

Khoảng 9h ngày 26/9, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố quyết định thanh tra về việc cấp phép nhập thuốc cho Công ty Cổ phần VN Pharma tại Bộ Y tế. Tuy nhiên, nhiều phóng viên bị đại diện Bộ Y tế mời ra ngoài, trong khi đó đại diện TTCP lại mời vào.

Ngay sau khi bị mời ra ngoài, PV Tiền Phong đã gọi điện cho ông Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ III, TTCP về sự việc này. Ông Mẫn khẳng định, không có việc cấm phóng viên khi công bố kết luận thanh tra, đây là việc làm công khai và phóng viên được phỏng vấn đoàn thanh tra. Khi công bố kết luận thanh tra xong, phóng viên mới phải rời hội trường, ông Mẫn nói.
Ông Nguyễn Minh Mẫn cũng cho biết, TTCP thành lập 2 đoàn thanh tra để thanh tra Bộ Y tế. Điều đáng nói, cả 2 đoàn thanh tra đều trực thuộc Vụ 3 do ông Nguyễn Minh Mẫn làm quyền Vụ trưởng. Ông Mẫn đặt câu hỏi đối với lãnh đạo TTCP, nguyên do gì mà làm 2 đoàn thanh tra cùng vụ III phụ trách?
Theo vị đại diện Bộ Y tế,  theo yêu cầu của đoàn thanh tra nên mời các phóng viên ra ngoài phòng họp. Khi nào có kết luận của đoàn thanh tra, Bộ Y tế sẽ cung cấp đến các cơ quan báo chí.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty cổ phần VN Pharma trước khi xảy ra vụ án.
Hạn định dành cho cơ quan thanh tra để làm rõ những nội dung yêu cầu là trong vòng 4 tháng. Thanh tra Chính phủ phải báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 31/12/2017.
Bộ Y tế không cho báo chí dự công bố thanh tra VN Pharma - 1
Quyết định thanh tra của TTCP.
Một tuần trước, trong cuộc họp thường kỳ tháng 8 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ vào cuộc làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thuốc điều trị ung thư H – Capita của VN Pharma qua được các khâu kiểm soát để được cấp phép nhập khẩu, cấp đăng ký thuốc tại Việt Nam.
Báo cáo của Bộ Y tế gửi tới lãnh đạo Chính phủ khi đó được xác định chưa làm rõ những nội dung về trách nhiệm của Cục quản lý dược, của Bộ Y tế cũng như các đơn vị liên quan. Thông tin đưa ra không khác thông cáo báo chí Bộ này ban hành trước đó.
Cụ thể, báo cáo này chỉ khẳng định Bộ Y tế, Cục quản lý Dược đã làm đúng quy trình, không ưu ái cho VN Pharma. Sau khi kiểm nghiệm, cấp phép nhập khẩu và cấp đăng ký lưu hành thuốc cho H-Capita, cơ quan quản lý mới đặt nghi vấn vì giá thuốc công bố và giá thuốc VN Pharma trúng thầu cung cấp cho các bệnh viện thấp hơn hẳn các loại thuốc cùng loại do các nước khác cũng như do chính Canada bán ra. H-Capita khi đó mới được tạm ngừng đưa ra thị trường.
Vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra sau đó với nhiều giấy tờ cung cấp về nguồn gốc, xuất xứ thuốc bị làm giả.
Đến nay, qua phiên xét xử sơ thẩm, các lãnh đạo của VN Pharma phải lĩnh án về tội “Buôn lậu” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tuy nhiên, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước với việc thuốc giả, thuốc kém chất lượng vẫn qua mặt được cơ quan gác cửa để đưa về Việt Nam là vấn đề dư luận bức xúc, đòi hỏi làm rõ.
Ngày 21/9 vừa qua, Thanh tra Chính phủ cũng công bố quyết định thanh tra về trách nhiệm của Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc, liên quan trong việc thực hiện quy định tự chủ theo các Nghị định 43 của Chính phủ (quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập); Nghị định 16 của Chính phủ (quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình); việc quản lý đầu tư xây dựng 2 bệnh viện trọng điểm theo Đề án 125: Bệnh viện Nhi đồng TP. HCM, Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng (Viện chấn thương chỉnh hình).
Thời kỳ thanh tra từ năm 2013 đến năm 2016, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.
Vụ VN Pharma: ‘Nói gọn H-Capita là hàng giả’
Ông Trần Hùng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả,...
Theo Minh Đức -Nguyễn Hoàn (Tiền Phong)

Diễn viên hài Khánh Nam bị xuất huyết não, rơi vào nguy kịch


Nghệ sĩ Vũ Thanh cho biết Khánh Nam mới đưa vào viện cấp cứu chiều nay nhưng đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Đồng nghiệp đang cầu nguyện cho anh vượt qua nguy hiểm này.
Nghệ sĩ hài Vũ Thanh vốn là đồng nghiệp thân thiết với nghệ sĩ Khánh Nam. Anh chia sẻ trong sự xót xa: "Tôi mới nhận được tin Khánh Nam vào viện cấp cứu một giờ trước. Tình trạng của Khánh Nam rất nặng".
"Khánh Nam đã chuyển qua 3 bệnh viện, hiện cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Cầu mong phép màu xảy ra, giúp Khánh Nam vượt qua hoạn nạn này", nghệ sĩ Vũ Thanh nói.
Theo nguồn tin của Zing.vn, diễn viên hài Khánh Nam đang nhậu cùng bạn bè ở thì gục ngay tại bàn. Bác sĩ kết luận nam diễn viên bị xuất huyết não, hiện rơi vào tình trạng nguy kịch.
Dien vien hai Khanh Nam bi xuat huyet nao, roi vao nguy kich hinh anh 1
Diễn viên Khánh Nam.
Trên trang cá nhân, nhiều đồng nghiệp cầu nguyện cho Khánh Nam vượt qua cơn hiểm nghèo. Diễn viên hài Quốc Thuận chia sẻ: "Nghe nói anh đang trong cơn nguy kịch. Cầu nguyện ơn trên cho anh tai qua nạn khỏi. Sắp tới ngày giỗ Tổ kìa ông, đi diễn hề cho khán giả cười kìa".
Diễn viên Lê Giang, NSƯT Kim Xuân cũng cầu mong nam diễn viên mau khỏe.
Nghệ sĩ Khánh Nam sinh ra tại Đồng Nai. Thuở nhỏ, anh bỏ gia đình theo gánh hát cải lương. Sau này, cải lương thoái trào, anh chuyển sang diễn kịch. Anh có những vở diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả tại sân khấu kịch Sài Gòn như Ai làm bác sĩ, Tình em bán kẹo...
Anh cũng thành lập nhóm hài mang tên mình vào năm 2003. Những vở diễn gắn với tên tuổi của nhóm gồm Liên khúc 3 thời đại, Vụ án con cu đất, Lô cốt ơi, Lô cốt... Anh từng giành giải nhất tại Liên hoan sân khấu hài Nụ cười xanh 2011 do Hộ sân khấu TP.HCM tổ chức.
Năm 2013 lần đầu anh tổ chức live show Danh hài Khánh Nam: 30 năm tằm vương tơ tại phòng trà Nam Quang.
Hải Thanh

Đẩy lùi IS, lực lượng Nga-Mỹ sắp chạm trán trên chiến trường ác mộng nhất Syria?

Trung Phạm |
Đẩy lùi IS, lực lượng Nga-Mỹ sắp chạm trán trên chiến trường ác mộng nhất Syria?
Quận Al Jafra, thành phố Deir Ez-Zor nơi quân đội chính phủ Syria vẫn đang tiếp tục nỗ lực chống lại các phiến quân của IS. Ảnh: Sputnik

Khủng hoảng Syria dường như đang tiến tới thời điểm nguy hiểm nhất khi các lực lượng do Nga và Mỹ hậu thuẫn giành giật quyền chiếm giữ phần lãnh thổ phía Đông nhiều dầu lửa.



Sự sụp đổi khó tránh khỏi của nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang kích hoạt cuộc chạy đua giành giật phần lãnh thổ phía Đông nhiều dầu lửa của Syria, buộc các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đứng trước tình thế phải đối đầu với Liên minh Syria, Iran và Hezbollah do Nga lãnh đạo.
Đây thực sự là viễn cảnh ác mộng mà mọi bên đều muốn né tránh. Quân đội Mỹ và Nga hiện đang hội tụ về cùng một địa điểm, cùng một thời gian, qua đó làm gia tăng rất cao xác suất diễn ra sự đụng độ lớn giữa hai cường quốc vũ trang hạt nhân.
Cách duy nhất có thể tránh được một cuộc xung đột như vậy là một bên phải rút lui nhưng viễn cảnh này thật khó xảy ra.
Lợi ích chi phối
Dải lãnh thổ rộng lớn do IS chiếm giữ đang bị thu hẹp nhanh chóng trước các đợt tấn công mãnh liệt của Quân đội Chính phủ Syria (SAA) - lực lượng đã giải phóng hầu hết phần phía Đông sông Euphrates, gồm cả thành trì cũ của IS ở Deir Ezzor, một pháo đài trọng yếu, tâm điểm của cuộc chiến.
IS cũng đang chịu áp lực lớn từ phía Bắc, nơi phe đối lập Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đang nã đạn vào "thủ phủ" của chúng ở Raqqa, đồng thời đẩy mạnh triển khai binh lính và xe tăng tiến về hướng Nam, tới các giếng dầu ở tỉnh Deir Ezzor.
Mỹ đã tỏ rõ mong muốn quân đội ủy nhiệm của mình kiểm soát khu vực phía Đông Euphrates, tạo ra một vùng đệm chia cắt Đông – Tây. Washington cũng không giấu giếm ý định khống chế các nguồn dầu lửa to lớn ở Deir Ezzor nhằm đảm bảo nguồn tài chính thông suốt cho Khu tự trị người Kurd mới nổi.
Trong khi đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhiều lần từng tuyên bố ông sẽ không bao giờ chấp nhận việc chia cắt đất nước. Nhưng quyết định này sẽ không do ông Assad tự đưa ra. Các đối tác trong liên minh của ông ở Moscow, Beirut và Tehran sẽ phải cùng hỗ trợ để đi đến dàn xếp cuối cùng.
Đẩy lùi IS, lực lượng Nga-Mỹ sắp chạm trán trên chiến trường ác mộng nhất Syria? - Ảnh 1.
Khói bốc lên từ vị trí xảy ra một cuộc tấn công tên lửa ở gần Hawiqah, Deir Ezzor. Ảnh RT
Với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cái khó là liệu ông có dám mạo hiểm tiến hành một cuộc chiến tranh kéo dài, đẫm máu với Mỹ, đơn giản chỉ để lấy lại mỗi mét vuông lãnh thổ Syria?
Có thể, ông Putin sẽ cho phép Mỹ duy trì các căn cứ ở Đông Bắc Syria miễn là những khu vực trọng yếu này phải thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Syria. Nhưng đâu sẽ là ranh giới được hoạch định? Đó mới là vấn đề.
Mỹ muốn kiểm soát khu vực phía Đông sông Euphrates, gồm cả các giếng dầu trữ lượng lớn. Điều đó giải thích tại sao Washington hỗ trợ quân SDF về hướng Đông Nam, bất chấp lực lượng này vẫn rất cần hiện diện ở Raqqa.
Đầu tuần trước, dường như quân chính phủ đã giành được lợi thế so với SDF khi binh lính và các phương tiện thiết giáp vượt qua sông Euphrates tiến theo hướng Đông về phía các giếng dầu. Nhưng những thông tin được trang South Front đưa ra hôm thứ Năm (21/9) lại cho thấy SDF đã chủ động chặn bước tiến của họ.
Trang này dẫn các nguồn tin ủng hộ người Kurd cho biết, ngày 21/9 các lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn đã chiếm giữ các giếng dầu ở Tabiyeh và al-Isba, phía Tây-Bắc Deir Ezzor… Nếu những tin tức này được xác nhận, SDF sẽ kiểm soát hơn một nửa trữ lượng dầu của Syria. Điều đó có nghĩa là SDF ít nhất cũng đã phong tỏa một phần bước tiến của SAA về bờ Đông sông Euphrates.
Đây là một trở ngại lớn cho Liên minh do Nga đứng đầu. SAA do Không quân Nga hậu thuẫn sẽ phải chiến đấu với một lực lượng, cho tới thời điểm này, từng là liên minh trong cuộc chiến chống IS.
Đến nay, SDF do người Kurd chiếm đa số, không phải là một đồng minh của SAA, mà là một đối thủ muốn gây dựng chính quyền đặt ngoài sườn phía Đông Syria.
Tin tức về sự dịch chuyển của SDF tới các giếng dầu được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov phát đi cảnh báo thẳng thừng tới Mỹ và SDF rằng, Nga sẽ đáp trả nếu các vị trí của SAA một lần nữa bị súng cối hoặc rocket của SDF tấn công.
"Nga đã nói rất thẳng thắn với các tư lệnh Mỹ ở căn cứ không quân Al Udeid (Qatar) rằng chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ quả pháo nào phóng đi từng những khu vực mà SDF hiện đang đóng quân. Hỏa lực từ các vị trí ở những nơi mà SDF kiểm soát sẽ bị trấn áp bằng tất cả các biện pháp cần thiết," ông Konashenkov cho biết.
SDF đã quyết định tách ra khỏi chính chính phủ Syria dù họ có ở bất cứ đâu. Washington lại đang sử dụng SDF để nắm giữ các giếng dầu và tuyên bố toàn bộ bờ Đông Euphrates là của mình. Không nghi ngờ gì khi những đơn vị chiến đấu của SDF được các Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tháp tùng với vai trò hỗ trợ về thông tin, hậu cần và chiến thuật trọng yếu.
Sáng thứ Sáu tuần trước (22/9), các lực lượng trung thành với Chính phủ Syria, do những chiến binh truy lùng IS của Đơn vị tấn công số 5 thuộc SAA chỉ đạo, đã thiết lập quyền kiểm soát toàn bộ khu làng Khusham ở bờ Đông sông Euphrates gần thành phố Deir Ezzor.
Ngôi làng nằm ở vị trí chiến lược này phong tỏa tuyến đường chủ chốt kết nối khu vực do SDF nắm giữ với các giếng dầu ở Omar.
Viễn cảnh ác mộng
Các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn và các đồng minh của Nga hiện đang hoạt động rất sát nhau ở cùng một mặt trận, cố gắng chiếm giữ cùng một vùng đất nhiều dầu lửa. Điều này dẫn tới nguy cơ cao xảy ra đụng độ lớn trực diện.
Tổng thống Nga Putin là một người cẩn trọng, biết cân nhắc nhưng sẽ không tự nhiên nhượng bộ các lợi ích của Nga. Tổng thống Assad lại càng cần những hóa đơn dầu lửa để tài trợ cho quá trình tái thiết đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh.
Quan trọng không kém, ông Assad cần vùng lãnh thổ phía Đông Deir Ezzor để xây dựng tuyến đường bộ kết nối Beirut với Damascus, Baghdad và Tehran, vẫn được gọi là Siêu cao tốc Ả Rập.
Đẩy lùi IS, lực lượng Nga-Mỹ sắp chạm trán trên chiến trường ác mộng nhất Syria? - Ảnh 2.
Một trực thăng quân sự Nga bay qua sa mạc Deir Ezzor ngày 15/9. Ảnh: AP
Nhiệm vụ của ông Putin là hỗ trợ chính quyền Assad hàn gắn được lãnh thổ Syria càng nhiều càng tốt để tạo dựng một nhà nước hồi sinh. Vì vậy, trong khi ông có thể cho phép SDF và quân đội Mỹ chiếm đóng một phần phía Đông Bắc, ông khó thỏa hiệp về các nguồn lực quan trọng hay vùng lãnh thổ có vị trí chiến lược.
Như thế, liệu có phải Nga sẽ hỗ trợ các nỗ lực của ông Assad giải phóng các giếng dầu, thậm chí hành động này có thể kích hoạt một cuộc chiến lớn hơn với Mỹ?
Rất có thể là như vậy. Ông Putin không muốn một cuộc đối đầu trực diện với Mỹ nhưng cũng khó có thể từ bỏ đồng minh.
Vậy nên, thời gian tới đây nhiều khả năng thế giới sẽ chứng kiến một cuộc đối đầu lớn ở Syria vì chẳng bên nào muốn từ bỏ cái mà họ cảm thấy cần phải đạt được để đi tới thắng lợi.
Khi thế giằng co bắt đầu định hình tại miền Đông Syria cũng là lúc mà hai cường quốc địch thủ Nga – Mỹ đang chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất. Khủng hoảng Syria dường như đang tiến tới thời điểm nguy hiểm nhất của cuộc chiến kéo dài 6 năm này.

Phe Cộng hòa lại thất bại với nỗ lực bãi bỏ Obamacare


Các thượng nghị sĩ Cộng hòa phát biểu trước báo giới trong bối cảnh dự luật bãi bỏ Obamacare của họ chắc chắn đối diện với thất bại trong Điện Capitol, Washington, ngày 26 tháng 9, 2017.

Phe Cộng hòa một lần nữa không giành đủ sự ủng hộ trong nỗ lực kéo dài bảy năm nhằm bãi bỏ Obamacare, một thất bại cay đắng khơi lên nhiều câu hỏi về khả năng thực thi nghị trình của Tổng thống Donald Trump.
Phe Cộng hòa trong Thượng viện đã không thể giành được sự ủng hộ từ các thượng nghị sĩ thuộc chính đảng của họ về một dự luật bãi bỏ Đạo luật Chăm sóc Y tế Giá phải chăng năm 2010 và quyết định không đưa ra biểu quyết, một số thượng nghị sĩ Cộng hòa nói với Reuters.
Những người bảo trợ tuyên bố sẽ thử lại lần nữa, nhưng sẽ phải đối mặt với những trở ngại cam go hơn sau Chủ nhật, khi mà những điều lệ đặc biệt hết hiệu lực cho phép họ thông qua đạo luật chăm sóc y tế mà không có sự ủng hộ của phe Dân chủ.
Phe Cộng hòa vẫn chưa đạt được bất kỳ thành công lớn nào về chính sách đối nội trong Quốc hội năm nay, điều mà có thể gây tổn hại cho nỗ lực của họ duy trì quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11 năm 2018.
Các nghị sĩ Cộng hòa xem luật Obamacare, cung cấp bảo hiểm y tế cho 20 triệu người Mỹ, là sự lạm quyền đầy tốn kém của chính phủ. Ông Trump đã thường xuyên tuyên bố trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2016 là sẽ bãi bỏ luật này. Các nghị sĩ Dân chủ thì kịch liệt bảo vệ nó, nói rằng nó đã mở rộng bảo hiểm y tế cho hàng triệu người.
Sau khi không giành đủ sự ủng hộ hồi tháng 7, các nghị sĩ Cộng hòa ở Thượng viện lại cố gắng một lần nữa trong tháng này với một dự luật giúp các bang nắm nhiều quyền kiểm soát hơn đối với hàng trăm tỉ đôla mà chính phủ liên bang chi hàng năm cho lĩnh vực chăm sóc y tế.
Cũng như trước đây, họ vấp phải sự phản đối từ các thành viên cánh hữu và trung dung phản đối việc bãi bỏ vì những lý do mà về cơ bản mâu thuẫn với nhau.
Ông Trump hôm thứ Ba nói rằng chính quyền của ông thất vọng về "một số người được gọi là người theo Đảng Cộng hòa" không ủng hộ dự luật này. Tổng thống Đảng Cộng hòa sau đó tuyên bố ông vẫn không từ bỏ hy vọng rằng Obamacare cuối cùng sẽ bị hủy. "Chuyện đó sẽ xảy ra," ông nói với các phóng viên khi đến New York để gây quỹ.
Phe Cộng hòa chiếm đa số với tỉ lệ 52-48 trong Thượng viện và ít nhất ba thượng nghị sĩ Cộng hòa – Susan Collins, Rand Paul và John McCain – đã công khai chống đối dự luật bãi bỏ Obamacare mới nhất này.

Diễn đàn Facebook


Giữa bộn bề khẩu chiến và lo chiến tranh, Triều Tiên gấp rút "cầu cứu" nước lớn?

Thủy Thu |
Giữa bộn bề khẩu chiến và lo chiến tranh, Triều Tiên gấp rút "cầu cứu" nước lớn?
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters

Chuyến công du của quan chức Bình Nhưỡng diễn ra giữa lúc căng thẳng leo thang ở bán đảo Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của nước này vào ngày 3/9.



Ngày 25/9, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders đã bác bỏ lời cáo buộc của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho về việc Tổng thống Donald Trump "tuyên chiến với Triều Tiên" thông qua tuyên bố mạnh mẽ của ông nhằm vào Bình Nhưỡng hồi tuần trước.
"Chúng tôi không tuyên chiến với Triều Tiên, suy luận như vậy thật vô lý", bà Sanders phản bác.
Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí cùng ngày, ông Ri cho biết "Mỹ đã tuyên chiến với Triều Tiên nên nước này có quyền bắn hạ máy bay Mỹ kể cả ở ngoài không phận".
Đáng chú ý, hãng thông tấn trung ương KCNA (Triều Tiên) mới đây đưa tin , bà Choe Son-hui, Vụ trưởng vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã rời Bình Nhưỡng, thực hiện chuyến thăm Nga vào ngày 25/9.
Chuyến thăm này diễn ra giữa lúc căng thẳng leo thang ở bán đảo Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên vào ngày 3/9 và lệnh trừng phạt sau đó của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng.
NHK (Nhật Bản) đánh giá, để tiến hành hội đàm với các quan chức cấp cao chính phủ Nga, gây áp lực lên Washington nên giới quan chức ngoại giao Bình Nhưỡng đã gấp rút tổ chức chuyến thăm Nga vào hôm 25/9 vừa qua.
NHK còn cho biết, trong cuộc phỏng với phía Nhật Bản, một quan chức Triều Tiên tiết lộ, Bình Nhưỡng hiện đang xây dựng "thời kỳ trăng mật" với chính quyền Tổng thống Putin.
Theo KCNA, bà Choe Son Hui sẽ tổ chức các cuộc hội đàm tại Moscow với Đại sứ lưu động - cấp phó đàm phán của Nga về vấn đề hạt nhân Oleg Burmistrov.
Tuần trước, phái đoàn ngoại giao Triều Tiên cũng đã có cuộc gặp với đại diện cao nhất của Nga tại Bình Nhưỡng Alexander Matsegora để thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
Hiện nay, Nga là đối tác cung cấp năng lượng cho Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng xuất khẩu sang Moscow các sản phẩm công nghiệp nhẹ và mặt hàng nhu yếu hàng ngày. Chuyến thăm Nga của bà Choe được cho là giúp Triều Tiên mở rộng ra kênh ngoại giao cũng như giúp Bình Nhưỡng tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh chịu lệnh trừng phạt sát sao của Liên hợp quốc.
Ngoài ra, theo báo Nhật, vị quan chức Triều Tiên còn tiết lộ, "Bình Nhưỡng đã mời Tổng thống Putin sang thăm Bình Nhưỡng vào năm nay, phía Nga đang tích cực nghiên cứu thảo luận vấn đề này".
Ông này cho biết thêm, "hoặc có thể ông Kim Jong-un sẽ thăm Nga trước, chuyến công nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ là Moscow mà không phải Bắc Kinh".

Cặp vợ chồng giết người hàng loạt gây kinh hoàng tại Nga


Cảnh sát Nga đã bắt giữ một cặp vợ chồng trung niên với cáo buộc cặp đôi này sát hại từ 7 đến 30 nạn nhân trong suốt hơn 20 năm qua.
Theo RIA Novosti, cặp vợ chồng bị tình nghi sinh sống tại tỉnh Krasnodar, miền Nam nước Nga. Cảnh sát nghi ngờ cặp vợ chồng này đã sát hạt 30 người từ năm 1999, sau đó ăn thịt các nạn nhân. Danh tính của 7 nạn nhân hiện đã được xác định.
"Các điều tra viên đã tìm thấy một bình thủy tinh chứa bàn tay đông lạnh được cho là thuộc về một nạn nhân bị sát hại", một nguồn tin tiết lộ với RIA Novosti.
Cap vo chong giet nguoi hang loat gay kinh hoang tai Nga hinh anh 1
Cặp vợ chồng bị cáo buộc thực hiện vụ giết người hàng loạt. Ảnh: NewsAu.
Vụ việc kinh hoàng được đưa ra ánh sáng sau khi hình ảnh một người đàn ông chụp cùng thi thể phụ nữ bị cắt rời được tìm thấy trong một chiếc điện thoại bên vệ dường tại Krasnodar hồi đầu tháng này. Phần thi thể còn lại của nạn nhân được tìm thấy sau đó ở khu vực lân cận.
Cap vo chong giet nguoi hang loat gay kinh hoang tai Nga hinh anh 2
Tỉnh Krasnodar miền Nam nước Nga là nơi cặp vợ chồng bị cáo buộc tội sát nhân sinh sống. Ảnh: Google.
Người đàn ông trong bức hình nhanh chóng được cảnh sát tìm ra. Ban đầu, người này phủ nhận việc sát hại nạn nhân và cho biết anh ta tình cờ phát hiện ra phần thi thể bị cắt rời. Người này nói đã tự chụp hình bản thân cùng phần thi thể đó trước khi làm mất điện thoại.
Hiện tại, người đàn ông đã thú nhận tội ác trong 2 vụ giết người. Ngoài nạn nhân là người phụ nữ có cơ thể bị cắt rời mới đây, nạn nhân còn lại bị sát hại năm 2012.
Vụ việc tại Krasnodar là vụ án giết người hàng loạt mới nhất xảy ra tại Nga. Hồi đầu năm nay, viên cựu cảnh sát Mikhail Popkov bị cáo buộc đã gây ra 82 vụ giết người trong suốt 20 năm.

Sát nhân chụp ảnh sau khi giết 4 người trên biển Những tên sát nhân chụp ảnh trên tàu sau khi nã 40 phát đạn vào 4 nạn nhân đang chới với giữa Ấn Độ Dương trong vụ án mạng vào năm 2012 hoặc 2013.


Đằng sau sự biến mất của những ngôi làng ở Nga

"Lâu rồi chẳng có đám cưới hay lễ rửa tội nào, hầu như chúng tôi chỉ thấy những đám ma", Alexander Fyodorov, một trong 17 người còn lại ở ngôi làng từng có 500 người, nói.
Duy Anh

Cảnh sát Anh kích nổ chiếc ba lô nghi vấn bên ngoài Đại sứ quán Triều Tiên

Thứ Ba, 26/09/2017 20:48 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 25/9, con phố mà ngôi nhà có 7 phòng ngủ của Đại sứ quán Triều Tiên ở London (Anh) ở đó đã nhanh chóng bị phong tỏa sau khi nhận được thông tin phát hiện một “vật thể khả nghi” ngay gần đó.
Theo tờ Daily Mail, cảnh sát sau khi đến hiện trường khu Ealing, phía Tây London phát hiện có một chiếc “ba lô vô chủ” đặt ở trên hè đường. Người dân xung quanh đã được di tản khỏi khu vực. 

Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa tuyến đường phát hiện túi đồ khả nghi
Để đảm bảo an toàn, cảnh sát sau đó đã tiến hành cho kích nổ chiếc ba lô một cách có kiểm soát.
Tuy nhiên, cảnh sát Anh khẳng định sau khi kiểm tra kỹ càng, đồ vật đó được xác định là không gây hại cho người.

Chú thích ảnh
Ngôi nhà có 7 phòng ngủ được Triều Tiên mua vào năm 2003 với giá 1,3 triệu bảng
Người phát ngôn của lực lượng Cảnh sát Đô thành cho biết: “Cảnh sát nhận được tin báo vào ngày 25/9 về một đồ vật khả nghi lúc 7h52 tối ở bên ngoài một địa chỉ trên đường Gunnersbury. Cảnh sát cùng các đơn vị cứu hộ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường.
Đường phố đã được phong tỏa và những tài sản gần đó cũng được nhanh chóng đưa đi di tản. Một vụ nổ có kiểm soát diễn ra lúc 9h28. Đồ vật bị kích nổ được xác định không gây bất kỳ nghi vấn nào”.
Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Cú sốc của người đào tẩu Triều Tiên khi lần đầu dùng internet

Dân trí Jayden, người Triều Tiên đào tẩu cách đây 5 năm, đã kể về cú sốc khó quên khi lần đầu tiên được sử dụng internet và tiếp xúc với thế giới tin tức khổng lồ mà anh chưa từng thấy trước đây.
 >> “Canh bạc” đánh cược mạng sống của những người Triều Tiên đào tẩu


Những người phụ nữ Triều Tiên tại Bình Nhưỡng (Ảnh: ABC)
Những người phụ nữ Triều Tiên tại Bình Nhưỡng (Ảnh: ABC)
Khi Jayden bỏ trốn khỏi Triều Tiên cách đây 5 năm, anh chưa từng biết tới sự hiện diện của internet. Đối với Jayden, internet đã mở ra một thế giới thông tin khổng lồ mà anh được tự do tiếp cận. Điều đó đến với Jayden như một cú sốc lớn so với cuộc sống tại Triều Tiên trước đây.
“Đó là lần đầu tiên tôi có cơ hội được tiếp cận với internet. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều thông tin trên mạng, và tôi phân vân rằng liệu những tin tức đó có đúng hay không. Sau đó tôi bắt đầu suy nghĩ và nhận ra rằng: Điều này thật hay ho”, Jayden cho biết.
Là một trong số những người Triều Tiên đào tẩu thành công và có cơ hội đặt chân tới một nơi an toàn, Jayden hiện đã bắt đầu một cuộc sống mới ở Seoul và chuẩn bị vào đại học năm nay.
Mặc dù cùng nói chung một ngôn ngữ và hai thủ đô Bình Nhưỡng, Seoul chỉ cách nhau gần 200 km, nhưng trên bán đảo Triều Tiên dường như tồn tại 2 thế giới khác nhau. Việc thay đổi cuộc sống từ một đất nước bị kiểm duyệt thông tin và người dân không được tiếp xúc với internet như Triều Tiên, sang một nơi có tốc độ kết nối nhanh nhất thế giới như Hàn Quốc, đã mở ra cho Jayden một tầm nhìn rộng lớn.
Hiện Jayden đang theo học tiếng Anh tại Sydney, Australia và trải nghiệm mùa đông ở đất nước này. Jayden cho biết có 2 kiểu người ở Triều Tiên, một là những người hiểu rằng phần lớn thông tin chính thức từ chính quyền đã được truyền thông nhà nước kiểm duyệt chặt chẽ, và hai là những người không hay biết điều này.
Cuộc sống mới tại Hàn Quốc
Người dân Triều Tiên đi xe buýt (Ảnh: ABC)
Người dân Triều Tiên đi xe buýt (Ảnh: ABC)
Ann, người đào tẩu khỏi Triều Tiên từ năm 14 tuổi, là bạn cùng lớp của Jayden. Ở độ tuổi 25, Ann đã phải trải qua một hành trình dài trước khi có cơ hội trải nghiệm cuộc sống ở Sydney như ngày hôm nay.
Ann lớn lên tại một làng quê ở vùng đồi núi của Triều Tiên trong một gia đình nghèo khó. Trong ký ức tuổi thơ, cô gái này vẫn không thể quên những năm tháng mà người dân Triều Tiên phải trải qua nạn đói.
Ann vẫn nhớ cảm giác bị đói và lạnh khi còn nhỏ. Cô cũng lưu giữ ký ức về những người bạn không thể đến lớp vì quá đói. Một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Ann khi còn ở Triều Tiên là những ngày Chương trình Lương thực Liên Hợp Quốc phát hàng cứu trợ.
“Tôi vẫn nhớ mùi vị của những chiếc bánh quy, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong tuổi thơ của tôi”, Ann nhớ lại.
Người dân Triều Tiên mua hàng tại một quầy thực phẩm (Ảnh: ABC)
Người dân Triều Tiên mua hàng tại một quầy thực phẩm (Ảnh: ABC)
Ann hiện là một thành viên trong cộng đồng gồm hơn 30.000 người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc. Cùng với Jayden và 3 sinh viên khác, Ann tới Sydney theo diện học bổng dành cho các cựu công dân Triều Tiên đang sống ở Hàn Quốc.
Các sinh viên này đang hoàn thành một khóa học tiếng Anh chuyên sâu kéo dài 22 tuần tại Đại học Công nghệ Sydney do chính phủ Australia tài trợ. Đây là nhóm sinh viên Triều Tiên thứ hai tới Australia học tập sau một nhóm thí điểm thành công hồi năm ngoái.
Ann cho biết dù cuộc sống của cô tại Hàn Quốc tốt hơn, nhưng cô cũng phải đối mặt với không ít áp lực để có thể thích nghi với cuộc sống mới tại một xã hội cạnh tranh như Hàn Quốc.
Phó giáo sư Bronwen Dalton thuộc Đại học Công nghệ Sydney là người đã giúp cho các sinh viên Triều Tiên nhận học bổng. Bà Dalton cho biết các sinh viên đều bị hấp dẫn bởi sự tự do và đa dạng văn hóa của Sydney.
“Họ sẽ quay trở lại Hàn Quốc và chắc chắn sẽ trở thành những nhà lãnh đạo trong cộng đồng (người Triều Tiên) tại Hàn Quốc”, bà Dalton nói.
Bản thân Ann cũng đang nuôi những tham vọng như vậy. Sau những trải nghiệm về cuộc sống tại Triều Tiên, cô gái này mong muốn được làm việc trong các chương trình cứu trợ toàn cầu.
Thành Đạt
Theo ABC

(Infographic) - Dàn trận dày đặc khắp Đông Âu, Nga và NATO sắp "so găng"?

16:59' 26/09/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Vừa qua, người ta chứng kiến Nga và NATO liên tiếp tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn với lực lượng binh sĩ và vũ khí được triển khai dày đặc và rộng khắp Đông Âu. Nhìn vào hình ảnh sự bố trí lực lượng của Nga và NATO trong khu vực, người ta không tránh khỏi cảm giác lo ngại về viễn cảnh cuộc đối đầu Nga-NATO sẽ còn tiếp tục leo thang và chứa đựng ngày một nhiều nguy cơ đáng lo ngại.

Hình ảnh Nga và NATO bày binh bố trận dày đặc khắp Đông Âu
Hình ảnh Nga và NATO bày binh bố trận dày đặc khắp Đông Âu
Từ ngày 14 đến 20/9, Nga đã tiến hành cuộc tập trận Zapad với Belarus. Đây là cuộc tập trận lớn nhất trong năm và cũng là cuộc tập trận khiến phương Tây lo ngại nhất. Cuộc tập trận này có sự tham gia của gần 12.700 binh sĩ, 70 máy bay và trực thăng cùng 680 vũ khí, phương tiện quân sự. Trong số 680 vũ khí này có 250 xe tăng, gần 200 vũ khí, các hệ thống tên lửa, súng cối và cả 10 tàu chiến. Các giám sát viên và tùy viên quân sự đến từ hơn 60 quốc gia đã được mời đến theo dõi cuộc tập trận.
Cuộc tập trận Zapad khiến phương Tây sôi sục “đứng ngồi không yên” không chỉ vì quy mô lực lượng và vũ khí tham gia tập trận, vì độ phủ rộng khắp lãnh thổ hai nước Nga và Belarus mà còn vì những bài tập nhạy cảm cũng như những hoài nghi của phương Tây về ý đồ đằng sau cuộc tập trận.
Một số nước thành viên NATO tin rằng, con số binh sĩ thực sự tham gia vào cuộc tập trận sẽ là vào khoảng 100.000 quân chứ không phải 12.700 như thông báo.
Cuộc tập trận của Nga và Belarus được chia làm hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu của cuộc tập trận Zapad-2017 được khai hỏa từ hôm 14/9, Hạm đội Baltic của Nga đã đẩy lùi một cuộc không kích của kẻ thù giả định và phản công bằng một cuộc tấn công bằng pháo binh nhằm vào một loạt các mục tiêu trên biển và ven bờ.
Giai đoạn hai của cuộc tập trận bắt đầu hôm 17/9 tại một loạt địa điểm diễn tập trên lãnh thổ Nga, Belarus cũng như ở Biển Baltic. Theo kịch bản của giai đoạn này, các nhóm chiến binh đã tìm cách xâm nhập vào lãnh thổ Nga qua đường biên giới, trà trộn vào các đơn vị quân đội lớn hơn với quân số lên tới 500 người để tìm cách phát động những cuộc tấn công khủng bố cũng như thực hiện các hành động phá hoại. Lực lượng này đã chiếm một số lượng lớn máy bay hạng nhẹ cũng như máy bay không người lái của Nga ở các sân bay gần khu vực biên giới. Vì lý do trên, các hệ thống pháo phòng không Pantsir-S1, các hệ thống tên lửa phòng không Strela-1 và nhiều loại vũ khí khác đã được sử dụng để chống lại kẻ địch. Trên chiến trường, kẻ thù giả định của Nga đã bị tấn công bằng lực lượng pháo binh và thiết giáp, trong đó có những chiếc xe tăng T-90, phương tiện hỗ trợ xe tăng tối tân nhất Terminator, máy bay ném bom Sukhoi-24, chiến đấu cơ Sukhoi-34 cùng một loạt trực thăng Mi-24, Mi-28 và Ka-52. Cuộc tấn công tổng hợp nhằm vào lực lượng khủng bố giả định trên chiến trường được theo sau bởi cuộc không kích. Các lực lượng xâm nhập vì thế đã bị bao vây và tiêu diệt hoàn toàn.
Không chỉ dừng lại ở quy mô lực lượng lớn và những bài tập nhạy cảm, cuộc tập trận Zapad còn có độ phủ rất rộng khi diễn ra ở một loạt khu vực rộng khắp trên lãnh thổ của Nga và Belarus, gần sát với lãnh thổ của một số nước thành viên NATO. Điều này đã làm dấy lên quan ngại đối với liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương nói chung và các nước láng giềng của Nga nói riêng.
Chưa hết, NATO còn nhấp nhổm không yên vì những hoài nghi về các ý định đằng sau cuộc tập trận Zapad của Nga. NATO tin rằng, Nga dùng cuộc tập trận này để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn hay là một hành động gây hấn nhằm vào các nước láng giềng xung quanh cũng như phương Tây. NATO cũng sợ rằng, cuộc tập trận Zapad 2017 thực chất chỉ là vỏ bọc để Nga đưa lực lượng quân sự hùng hậu đến triển khai cố định trên lãnh thổ của Belarus.
Lo ngại cao độ về cuộc tập trận Zapad lần này của Nga, kể từ khi cuộc tập trận này chưa khai hỏa, giới chức phương Tây đã tung ra không ít lời đe dọa, cảnh báo đồng thời có những hành động quân sự nhằm răn đe Moscow. Kể từ trước khi diễn ra cuộc tập trận cho đến khi cuộc tập trận diễn ra và kết thúc, NATO đã tiến hành hàng loạt cuộc tập trận để “ra uy” với Nga. Trong số hàng loạt cuộc tập trận của NATO đáng chú ý nhất là cuộc tập trận ở Thụy Điển. Cuộc tập trận này diễn ra ngay trước thềm cuộc tập trận Zapad 2017. Quân đội Thuỵ Điển cùng với một số nước thành viên NATO đã tiến hành một cuộc diễn tập quân sự lớn nhất 20 năm qua ở đất nước Thụy Điển với sự tham gia của 19.000 binh sĩ. Nội dung cuộc tập trận mang tên Aurora là mô phỏng cuộc tấn công từ phía đông đảo Gotland gần lục địa Thụy Điển. Ngoài quân đội Thụy Điển là lực lượng chính, khoảng 1.500 binh sĩ Mỹ, Pháp, Na Uy và các quốc gia NATO đã tham gia các bài diễn tập trong khuôn khổ cuộc tập trận này.
Tiếp đó, đúng một ngày sau khi cuộc tập trận Zapad của Nga kết thúc, NATO và Ba Lan đã khởi động cuộc tập trận Dragon-17 để đáp trả cuộc tập trận của Nga. Cuộc tập trận Dragon-17 được khai hỏa từ ngày 21/9 và sẽ kéo dài đến ngày 29/9. Cuộc tập trận này có sự tham gia của khoảng 17.000 binh sĩ thuộc lực lượng bộ binh, không quân và hải quân với 3.500 thiết bị quân sự.
Những cuộc tập trận rầm rộ, quy mô lớn với độ bao phủ rộng khắp Đông Âu tiếp tục phơi bày thực tế về cuộc đối đầu gay gắt chưa có lối thoát giữa Nga và NATO. Diễn biến này gây lo ngại bởi nó chứa đựng rất nhiều nguy cơ nổ ra xung đột.
Kiệt Linh

TQ tập trận bắn đạn thật lần đầu tại căn cứ châu Phi

(PLO) – Trong một động thái được đánh giá nhằm phô trương sức mạnh, các binh sĩ Trung Quốc đã có cuộc tập trận quân sự đầu tiên tại căn cứ ở Djibouti sau khi tới đây chưa đầy hai tháng. 
Nhật báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) ngày 25-9 đưa tin Hải quân Trung Quốc tuần trước đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật đầu tiên tại căn cứ quân sự nước ngoài duy nhất của nước này ở Djibouti, Đông Bắc Phi.
Cuộc tập trận diễn ra hôm 22-9 tại một thao trường ở Djibouti. Hình ảnh được công bố cho thấy lính thủy quân lục chiến Trung Quốc mặc quân phục màu xanh tham gia tập trận. Sự lựa chọn này trong điều kiện tự nhiên tương tự sa mạc cho thấy Trung Quốc không giấu giếm về hoạt động tập trận.
Video của CCTV cho thấy cảnh các binh sĩ Trung Quốc tham gia tập trận bắn đạn thật đầu tiên ở Djibouti. Nguồn: CCTV
Căn cứ này đã đi vào hoạt động từ hôm 1-8. Chính phủ Trung Quốc xác nhận căn cứ này đã bắt đầu được xây từ năm 2015, theo UPI. Đây sẽ là căn cứ hải quân đầu tiên của Trung Quốc ở nước ngoài mặc dù Bắc Kinh ngoài mặt chính thức gọi đây là một cơ sở hậu cần. 
Djibouti tọa lạc tại cổng vào phía Nam của biển Đỏ. Quốc gia này nằm giữa Ethiopia, Eritrea và Somalia. Đây cũng là nơi có các căn cứ của Mỹ, Nhật và Pháp đóng.
“Đây là lần đầu tiên các binh sĩ của chúng tôi đóng tại Djibouti rời doanh trại để tiến hành hoạt động huấn luyện. Hoạt động huấn luyện bắn đạn thật sẽ giúp khám phá một loại hình huấn luyện mới cho các binh sĩ Trung Quốc ở nước này” – Liang Yang, người chỉ huy căn cứ trên, cho biết.
Lính thủy quân lục chiến Trung Quốc tham gia tập trận bắn đạn thật hôm 22-9. Ảnh: SCMP
Video do đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV công bố cho thấy các binh sĩ Trung Quốc sử dụng nhiều loại vũ khí, từ súng lục tới súng trường tự động, súng bắn tỉa và súng máy để bắn vào các mục tiêu.
Nhiệt độ ở Djibouti vào thời điểm hiện tại thường nằm ở mức 40 độ C. Nhiệt độ cao cũng như các điều kiện tự nhiên khác đòi hỏi các binh sĩ Trung Quốc phải điều chỉnh cách thức hoàn thành vô số nhiệm vụ cơ bản cũng như cách vận hành vũ khí.
Li Jie, một chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh, nhận định các binh sĩ Trung Quốc phải duy trì cảnh giác cao vì tình hình chính trị phức tạp trong khu vực cũng như sự quan trọng về vị trí địa lý của Djibouti.
“Các binh sĩ Trung Quốc tại Djibouti phải có năng lực bảo vệ chính họ và đối phó các cuộc tấn công từ khủng bố, cướp biển, các lực lượng vũ trang địa phương hay thậm chí các binh sĩ các nước khác” – Li nói.
Nhà bình luận quân sự Zhou Chenming tại Bắc Kinh cho rằng các cuộc tập trận như vậy là thông điệp gửi tới các lực lượng phiến quân địa phương để cảnh báo họ “không quấy rối” binh sĩ Trung Quốc.
BẢO ANH

Thủy quái dài 9m dạt bờ Philippines bị dân kéo ngược lại biển

Thứ Ba, ngày 26/09/2017 19:00 PM (GMT+7)

Thủy quái nằm chình ình trên bờ biển bốc mùi vô cùng hôi thối.

Thủy quái dài 9m dạt bờ Philippines bị dân kéo ngược lại biển - 1
Thủy quái có hình thù kì dị tại bờ biển Philippines.
Người dân thành phố biển Maasin, Philippines vô cùng kinh ngạc khi thấy một con “thủy quái” dạt bờ. Con vật kì dị này bốc mùi hôi thối và thu hút sự chú ý của người dân sống quanh đó.
Julius Alpino, nhân viên Cục Nghề cá và Thủy sản địa phương, nói rằng do thủy quái đang bị phân hủy nên không thể xác định nó là con gì. Chính quyền thành phố quyết định dùng thuyền kéo thủy quái dài 9 mét này trở lại biển.
Thủy quái dài 9m dạt bờ Philippines bị dân kéo ngược lại biển - 2
Ngư dân kéo thủy quái về biển.
Nguyên nhân của hành động này là do con vật đã bốc mùi quá nhiều và không tiện chôn xuống đất vì sợ ảnh hưởng người dân. Ngư dân Nujnuj Capistrano, 42 tuổi, người chụp hình thủy quái, nói: “Mùi của nó khủng khiếp lắm. Tôi không thể diễn tả được”.
Ngư dân này cho biết anh nhìn thấy xác thủy quái khi đang đi dạo trên bờ biển. Capistrano cho rằng rất có thể đây là xác một con cá voi.
Thủy quái kinh dị dạt bờ sau siêu bão ở Mỹ
Siêu bão Harvey đổ bộ vào nước Mỹ cách đây 2 tuần không chỉ khiến hàng trăm ngàn người mất nhà cửa mà còn khiến nhiều...
Theo Quang Minh – Daily Mail (Dân Việt)

Nhật thực toàn phần đã chứng minh thuyết tương đối của Einstein

Ngày 21/8/2017, toàn bộ nước Mỹ được chứng kiến sự kiện nhật thực toàn phần mê hoặc khi hiện tượng này trải dài từ bờ Tây sang bờ Đông, bắt đầu ở Oregon và kết thúc ở Nam Carolina. Sự kiện này là cơ hội tuyệt vời để cùng nhìn lại một thí nghiệm đột phá đã diễn ra khi xuất hiện nhật thực toàn phần, và giúp khẳng định thuyết tương đối rộng của Albert Einstein. Cơ quan Vũ trụ châu Âu gọi sự kiện thiên văn này là "nhật thực đóng vai trò quan trọng nhất trong lịch sử khoa học".
Thí nghiệm lịch sử này được tiến hành vào ngày 29/5/1919, đúng 98 năm về trước.
Albert Einstein đã nổi tiếng toàn cầu trong suốt cuộc đời mình, nhưng ít người biết phải nhờ đến hiện tượng nhật thực toàn phần, tên tuổi của ông mới phủ sóng toàn thế giới. Nguồn: Public Domain.
Newton và Einstein
Năm 1915, Einstein công bố bốn tài liệu đột phá giới thiệu thuyết tương đối rộng của mình. Theo các bài viết của tờ New York Times, vào thời điểm đó, nhà vật lí lý thuyết người Đức gần như không được công chúng biết đến, và đã có những tranh cãi mạnh mẽ trong giới khoa học về lý thuyết mới của ông. Vào lúc này, cơ học cổ điển của Isaac Newton - được nêu trong cuốn sách "Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica" năm 1687 – đóng vai trò là cơ sở của nhiều ngành khoa học, và công trình của Einstein vấp phải sự hoài nghi cực lớn.
Một trong những nguyên lý chính của thuyết tương đối rộng là không gian không tĩnh tại. Chuyển động của các vật thể có thể thay đổi cấu trúc không gian. Ngược lại, theo quan điểm của Newton về vũ trụ, không gian là "không đổi".
Theo Einstein, không gian được kết hợp với chiều thời gian - tạo ra một tấm "vải" trải dài trên toàn bộ vũ trụ gọi là không - thời gian. Các vật thể khi đi qua tấm vải này, có thể bị chệch hướng, bẻ cong và xoắn lại bởi khối lượng và chuyển động của các vật thể trong không - thời gian.
Một ví dụ thể hiện sự khác biệt trong lý thuyết của hai nhà khoa học này liên quan đến tác động của lực hấp dẫn lên ánh sáng. Mặc dù động lực học cổ điển tiên đoán trọng lực của một ngôi sao có thể làm lệch hướng của một lượng tử ánh sáng (photon), đối với Einstein lý thuyết này không mô tả chính xác những gì thực sự đang diễn ra. Không phải trọng lực của ngôi sao hút lượng tử ánh sáng (theo Newton), mà đúng hơn là ngôi sao này tạo ra một đường cong trong không gian, giống như lực của một người đứng trên một tấm bạt lò xo tạo thành một đường cong trên bề mặt. Lượng tử ánh sáng giống như một quả lăn đi qua tấm bạt, và đơn giản sẽ đi theo đường cong đó. Dựa trên quan điểm chuyển động của lượng tử ánh sáng luôn theo đường thẳng; thì chính sự biến dạng của không - thời gian đã gây ra sự lệch hướng đó. Vì vậy, trọng lực là biểu hiện độ cong của không gian.
Tất cả các vật chất có khối lượng lớn đều tạo ra độ cong của không - thời gian, nhưng tác động của chúng là rất khó thấy, và việc kiểm tra lý thuyết của Einstein đòi hỏi những vật thể có khối lượng rất lớn, như những ngôi sao. Ngày nay, các nhà thiên văn học có thể nhìn sâu vào vũ trụ và quan sát các vật thể vô cùng lớn như các thiên hà khi chúng biến đổi không - thời gian dưới hiện tượng thấu kính hấp dẫn và khiến các lượng tử ánh sáng bị lệch hướng khi đi qua. Ánh sáng từ các vật thể nằm ngoài vật thể cực lớn dường như xuất hiện ở một vị trí khác trên bầu trời.
Nhưng vào đầu thế kỷ 20 vẫn chưa thể thực hiện được những quan sát như vậy. Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra tại Châu Âu lúc đó đã giới hạn những thành quả nghiên cứu của Einstein trong cộng đồng khoa học nói tiếng Đức nói riêng. Và nếu không có thí nghiệm chứng minh lý thuyết mới của Einstein, ý tưởng của ông có thể đã phải chịu số phận bị lãng quên vô thời hạn trong một cuốn tạp chí xếp trên kệ sách thư viện đầy bụi.
Tuy nhiên, nhà thiên văn học người Anh Arthur Eddington đã chú ý tới các ý tưởng mới lạ của Einstein sau khi biết đến nhà vật lý người Hà Lan Willem De Sitter – người đã từng cộng tác với Einstein (Hà Lan là quốc gia trung lập trong Thế chiến thứ nhất). Ông nhận thấy mình có thể thực hiện một thực nghiệm để kiểm chứng lý thuyết trên.
Nhật thực toàn phần vào ngày 29/5/1919. Nguồn: Public Domain.
Thực nghiệm nhật thực
Mặt trời được xem là vật thể to lớn nhất trong hệ mặt trời, độ cong của nó trong không - thời gian sẽ là minh chứng sinh động nhất trong vũ trụ có vòng bán kính xấp xỉ một tỷ năm ánh sáng. Nhưng để kiểm tra lý thuyết của Einstein, các nhà thiên văn học sẽ phải nghiên cứu các vị trí của các ngôi sao gần vành nhật hoa. Tuy nhiên, việc quan sát khi ánh sáng mặt trời đang gay gắt là điều không thể.
Và rồi nhật thực năm 1919 đã xuất hiện.
Khi nhật thực toàn phần xảy ra, mặt trăng ở giữa mặt trời và trái đất, chặn toàn bộ ánh sáng từ đĩa mặt trời. Nhờ có những hiện tượng tuyệt vời như vậy mà những người dân trên trái đất mới có thể lần đầu tiên nhìn thấy bầu khí quyển từ tính bao quanh mặt trời - corona - trước khi kính thiên văn được phát minh. Mặt trăng đóng vai trò như một vật che khuất tự nhiên chặn ánh sáng chói chang từ Mặt trời, từ đó tiết lộ các cấu trúc dưới sự phát sáng tương đối yếu của vành nhật hoa.
Vào năm 1917, Frank Watson Dyson, thành viên hội thiên văn học hoàng gia Anh, đã dự tính một thí nghiệm xác định vị trí của các ngôi sao gần với vành nhật hoa trong quá trình nhật thực - mà hai năm sau đó Eddington đã thực hiện. Nếu có thể đo chính xác vị trí các ngôi sao trong quá trình nhật thực năm 1919 và sau đó so sánh với vị trí thông thường của chúng, thì có thể quan sát được ảnh hưởng của không - thời gian đã bị uốn cong – điều nằm ngoài dự đoán của Newton về cơ học cổ điển. Nếu vị trí của các ngôi sao bị thay đổi đúng như lý thuyết của Einstein, thì đây chính xác là thực nghiệm mà thuyết tương đối rộng cần để kiểm chứng. Eddington rất có thể đã biết nếu thực nghiệm này chứng minh được thuyết tương đối rộng, nó sẽ hoàn toàn thay đổi quan điểm về vũ trụ theo thuyết Newton.
Bức ảnh về nhật thực toàn phần vào ngày 29/5/1919 cho thấy một trong những ngôi sao được dùng để chứng minh thuyết tương đối rộng của Albert Einstein. Dấu chấm đỏ cho thấy vị trí mà đáng lẽ ngôi sao đã ở đó nếu không chịu tác động từ mặt trời. Nguồn: Đài quan sát Hoàng gia, Greenwich.
Dưới sự chỉ đạo của Eddington, Hội khoa học Hoàng gia và Hội Thiên văn Hoàng gia Anh đã tổ chức các chuyến thám hiểm đến các vùng nhiệt đới của Brazil và đảo Principe, ngoài khơi bờ biển phía tây châu Phi, nơi có thể chứng kiến nhật thực toàn phần. Một điều bất ngờ là khoảng thời gian mà mặt trăng che khuất toàn bộ bề mặt mặt trời vào nhật thực năm 1919 là một trong những khoảng thời gian dài nhất của thế kỷ 20, kéo dài khoảng 6 phút. Điều này giúp cho các nhà thiên văn học có đủ thời gian để đo vị trí tương đối của các ngôi sao trong cụm Hyades gần mặt trời vào thời điểm đó.
Mặc dù không - thời gian bị uốn cong khiến sự chệch hướng của ánh sáng mặt trời là rất nhỏ (mà mắt thường không nhìn thấy được), kết quả quan sát từ Brazil và đảo Principe sau khi được Eddington phân tích cho thấy sự thống nhất với các dự đoán của thuyết tương đối rộng. Sự biến dạng không - thời gian bởi khối lượng của mặt trời là có thật và quan điểm không gian không đổi của Newton đã bị thay thế bởi một lý thuyết mới. Khi tờ New York Times công bố kết luận trên vào ngày 7/11/1919,  tên tuổi của Einstein không chỉ được giới khoa học mà cả những bình thường cũng đều biết tới.
Kể từ khi nhật thực "quan trọng nhất" xảy ra 98 năm về trước, thuyết tương đối rộng đã được thử nghiệm theo nhiều cách khác nhau. Và mỗi lần thực nghiệm đều chứng minh quan điểm đặc biệt chính xác của Einstein về không - thời gian của vũ trụ mà loài người chúng ta đang tồn tại.
Quỳnh Mai
Theo Livescience

4 bài học vô giá về sự sáng tạo của nhà thiên tài vật lý Albert Einstein: Dù bạn là ai cũng nên biết!

Nhà thiên tài vật lý Albert Einstein là một trong những người đã mang đến sự sáng tạo và tư duy vượt bậc có sức thay đổi quan niệm về vũ trụ của con người. Những phát minh của ông còn là bài học vô giá về sự sáng tạo trong cuộc sống. Dưới đây chính là 4 bài học quan trọng về sự sáng tạo mà thiên tài Albert Einstein sẽ dạy cho mỗi chúng ta.
1. Tìm ra một vấn đề có tiềm năng để sáng tạo

Khi còn là một đứa trẻ, Einstein thường tự tưởng tượng ra viễn cảnh được đi trên một tia chớp. Đó có thể là một giấc mơ phi thực tế với tất cả chúng ta. Tuy nhiên, Einstein đã suy nghĩ về ý tưởng đó một cách nghiêm túc và biến nó trở thành cuộc thử nghiệm đầu tiên về những sự sáng tạo vượt bậc của mình.

Như chúng ta đã biết, trong lịch sử Einstein đã chứng minh rằng tốc độ của ánh sáng là tuyệt đối và không thể thay đổi. Điều này rất khó có thể kiểm chứng bởi nó hoàn toàn xa lạ với các trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, nếu bạn có một chiếc xe ô tô hãy bật hệ thống định vị và làm theo hướng dẫn của nó. Vệ tinh GPS được hiệu chuẩn theo phương trình của Einstein sẽ giúp bạn định vị và chỉ dẫn tới các địa điểm mà bạn yêu cầu. Điều này chứng minh rằng sự sáng tạo của Einstein đã được công nhận và áp dụng vào thực tế.

Điều thú vị về lý thuyết của Einstein là ông đã không khám phá nó như các nhà vật lý khác. Einstein chọn cho mình một vấn đề khác lạ, nghiên cứu dựa trên cơ sở thực tế và cố gắng chứng minh những điều bản thân đang làm là đúng.

Vì vậy, bài học dành cho bạn là hãy tự chọn cho mình một hướng đi riêng mà bản thân yêu thích hoặc có thế mạnh để bứt phá và tạo ra sự khác biệt. Đừng chỉ biết đi theo lối mòn trong tư duy mà hãy tự tạo ra điểm nhấn và cách làm sáng tạo cho riêng bạn.

Nhà thiên tài vật lý Albert Einstein luôn lựa chọn những con đường riêng để tìm kiếm sự sáng tạo.
2. Sự sáng tạo là một công việc khó khăn và lâu dài

Điểm khác biệt giữa thiên tài Albert Einstein và hầu hết chúng ta là khả năng kiên nhẫn với chính những ý tưởng của bản thân. Hình ảnh tia chớp đã khiến ông đam mê nghiên cứu và tìm hiểu suốt 10 năm trước khi đưa ra được thuyết tương đối đặc biệt trong vật lý.

Tại Peak, chuyên gia về hiệu suất Anders Ericsson nhấn mạnh rằng, để có được sự sáng tạo vĩ đại, yếu tố tài năng di truyền sẽ là nền tảng cơ bản cho bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn chính là sự đam mê và nỗ lực của bản thân mỗi người.

Vì vậy, nếu bạn muốn đạt được bất kì điều gì có giá trị, hãy cứ thực hiện nó một cách mạnh mẽ dù bạn có phải bỏ ra một khoảng thời gian dài. Bởi thành quả của những sự sáng tạo khác biệt không thể xuất hiện ngay tại hôm nay hoặc hôm mai mà nó sẽ là kết quả của một quá trình dài thử nghiệm và đúc kết.
3. Tự tạo cho bản thân một không gian an toàn

Làm thế nào mà một chàng thiếu niên vô danh lại có thể đột ngột thay đổi tư duy của thế giới? Đây chính là câu hỏi lớn nhất lúc bấy giờ của rất nhiều người về nhà thiên tài vật lý Albert Einstein.

Sau khi tốt nghiệp từ năm 1900, ông đã trải qua vài năm trầm cảm và thất nghiệp trước khi làm việc với tư cách là một thư ký trong một văn phòng cấp bằng sáng chế. Tuy nhiên, năm 1905, ông đã phát hiện ra một sự sáng tạo và đây được gọi là năm phép lạ của trong cuộc đời thiên tài.

Sự ảnh hưởng lớn nhất của Einstein có thể bắt nguồn từ việc thành lập Học viện Olympia với một nhóm những thành viên thường xuyên gặp gỡ để trao đổi về các vấn đề về vật lý, toán học hay triết học. Tại đây, mọi người được tự do để đưa ra quan điểm cá nhân về bất kì một lĩnh vực nào. Trong đó, phần lớn là các quan điểm là đi ngược lại với những nghiên cứu chính thức và được công nhận một cách rập khuôn tại các môi trường học tập. Và đây cũng chính là cái nôi đã giúp Einstein nuôi dưỡng được sự tự tin và những ý tưởng khác biệt trong khoa học.

Đặc biệt, các nghiên cứu gần đây đã cho thấy loại môi trường này có thể thúc đẩy sự sáng tạo và sáng kiến của mỗi cá nhân. Google tiến hành một nghiên cứu trong đó phát hiện ra rằng các nhóm hoạt động tốt nhất khi họ được làm việc trong một “không gian an toàn”, nơi mà các thành viên có thể thoải mái chia sẻ bất kì ý tưởng nào mà không sợ bị khiển trách hoặc cười chê.

Vì vậy, việc của bạn cần làm là hãy tự tạo cho mình một môi trường an toàn với những người cộng sự cùng đam mê để chia sẻ ý tưởng hoặc thậm chí là nghiên cứu chống lại những lý thuyết áp đặt rập khuôn. Hãy để cho sự sáng tạo của bạn được tự do trong một môi trường mà không có bất kỳ điều gì gọi là quy chuẩn.
4. Không ngừng sáng tạo bởi ngay cả một thiên tài cũng có thể sai lầm

Einstein đã dành được một vị trí quan trọng trong lịch sử và được coi là một trong những thiên tài vĩ đại nhất của chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là ông luôn đúng. Trên thực tế, trong một số trường hợp, Einstein đã phải thừa nhận những sai lầm của bản thân.

Tuy nhiên với Einstein, thậm chí những thất bại của ông lại có giá trị hơn sự thành công của nhiều người khác. Các cuộc tranh luận của ông với Bohr vẫn được xem là đỉnh cao của bài diễn văn khoa học. Sự hoài nghi của ông về vật lý lượng tử đã dẫn đến nghịch lý EPR nổi tiếng và những đột phá khác như chuyển hóa lượng tử và tính toán lượng tử.

Vì vậy, bạn hãy luôn giữ cho bản thân tinh thần sáng tạo không ngừng và sự tìm tòi trong cuộc sống. Những thất bại của bạn hôm nay có thể sẽ là thành quả vĩ đại của ngày mai. Hãy học cách kiên nhẫn với bản thân bởi ngay cả một thiên tài cũng không tránh khỏi được thất bại và những sai lầm.777 490 200
Nguyễn Nguyễn (Trí thức trẻ)

Động cơ lượng tử Nga vừa chế tạo thành công "khủng" như thế nào?

Với động cơ lượng tử đạt tốc độ 1.000 km/giây, máy bay Nga từ Moscow tới New York chỉ mất 1 giờ, xe ôtô nạp 1 kg nhiên liệu chạy được 10 triệu km và nhiều kỷ lục khủng khiếp khác khi ứng dụng động cơ này.
Hiệu suất gấp 5.000 lần động cơ tên lửa

Vladimir Leonov - nhà khoa học từng nhận giải thưởng Chính phủ Nga và cũng là người sáng lập ra lý thuyết Siêu liên kết - đã đưa khoa học cơ bản Nga trở thành một trong những đầu tàu trên thế giới.

Gần đây, nhà khoa học này đã tiết lộ với truyền thông Nga về kết quả của các cuộc thử nghiệm loại động cơ lượng tử đã diễn ra từ năm 2009.

Tên lửa Proton-M của Nga. Ảnh: Sputnik
Tên lửa Proton-M của Nga. Ảnh: Sputnik

Tới tháng 6/2014, phương tiện được gắn động cơ lượng tử cất cánh theo phương thẳng đứng đã được thử nghiệm theo tiêu chuẩn thành công. Khi trọng lượng của phương tiện này 54 kg lực đẩy theo phương thẳng đứng của nó đạt 500 - 700 kg (kg lực) với một công suất điện chỉ 1 kW. Thiết bị này cất cánh theo phương thẳng đứng với thiết bị dẫn đường. Các thử nghiệm đã đặt ra những thách thức đối với các thí nghiệm về trọng lực và xác nhận sự tồn tại của lý thuyết Siêu liên kết.

Dự trên thang điểm thử nghiệm như vậy, động cơ lượng tử bản nguyên mẫu (CD) vào năm 2014 có công suất chỉ 1 kW nhưng có thể tạo ra lực đẩy 5000 Newton (500 kg)/nhịp. Trong khi đó động cơ tên lửa hiện đại (RD) với công suất 1 kW thì chỉ tạo ra lực đẩy 1 Newton (0,1 kg). Như thế, nếu tính theo nhịp thì động cơ CD có hiệu suất cao gấp 5.000 lần so với động cơ RD. CD không giống như RD, không làm nóng khí quyển và đốt nhiên liệu mà sử dụng năng lượng điện.

Tạo cuộc cách mạng động cơ và công nghệ vũ trụ

Theo Vladimir Leonov, ngày nay các động cơ phản lực (RD) của tàu vũ trụ đã đạt tới những giới hạn kỹ thuật. Trải qua 50 năm động, thời gian xung lực của loại động cơ này từ 220 giây (với loại V-2 của Đức) cũng chỉ tăng được gấp đôi lên tới 450 giây (với loại Proton của Nga). Trong khi xung lực của động cơ lượng tử không phải hàng trăm giây và mất nhiều năm tiến hóa như thế.

Nếu một tên lửa mang động cơ RD nặng 100 tấn, thì tải thêm được 5 tấn (5%). Trong khi một thiết bị động cơ lượng tử nặng 100 tấn thì chỉ chỉ cần động cơ nặng 10 tấn và tải theo được 90 tấn, tức là đạt hiệu suất tải 900%, nhiều hơn rất nhiều so với 5% của động cơ RD.

Không những thế động cơ lượng tử còn tạo ra một thế hệ tàu sân bay mới. Tốc độ tối đa của tàu sân bay gắn động cơ lượng tử có thể đạt tốc độ tối đa từ 1.000 km/s tới 18 km/s vào lúc phóng lên. Nhưng điều quan trọng nhất là, vòng nhịp của thiết bị mang động cơ CD có thể dịch chuyển theo gia tốc. Ví dụ, một chuyến bay tới sao Hỏa trong một tàu sân bay mang động cơ lượng tử thế hệ mới trong chế độ gia tốc ± 1g chỉ mất có 42 giờ, và vươn tới Mặt trăng chỉ mất có 3,6 giờ. Đó chính là một kỷ nguyên mới trong công nghệ vũ trụ.

Chạy bằng năng lượng nhiệt hợp hạch lạnh

Kỹ sư người Ý Andrea Rossi - người đang nghiên cứu nickel - tiết lộ, nguồn năng lượng hứa hẹn nhất dùng cho động cơ lượng tử là loại hợp hạch lạnh (CNF). Xét về khả năng bảo tồn năng lượng, NCF tương tự như vòng quay của hạt nhân nickel, tức là cao gấp 1 triệu lần so với nhiên liệu hóa học. Nếu theo phép tính đó thì 1 kg nickel CNF cho phép cung cấp sức mạnh cho động cơ tương đương với 1 triệu kg xăng.

Nhà khoa học Vladimir Leonov. Ảnh: Earth-chronicles.com
Nhà khoa học Vladimir Leonov. Ảnh: Earth-chronicles.com

Tuy nhiên, Vladimir Leonov cho biết Nga có thiết kế của riêng mình. Hiện nay các nhà khoa học Nga đang gặt hái được loại năng lượng nhiệt hợp hạch lạnh theo hình thức năng lượng hydrocarbon với giá thành thấp.

Máy bay Nga từ Moscow tới New York chỉ mất 1 giờ

Việc tạo ra một loại động cơ phổ biến, có thể dùng trong không gian, khí quyển, trên mặt đất và dưới nước luôn là một chủ đề ưu tiên của khoa học cơ bản.

Để đáp ứng yêu cầu này thì động cơ lượng tử cũng không phải ngoại lệ. Ví dụ, một máy bay chở khách gắn động cơ phản lực tăng áp chạy bằng nhiên liệu phản lực có thể vượt qua giới hạn độ cao trong không khí tới 10-12 km và nếu cao quá hơn nữa thì sẽ không bay được nữa. Nhưng nếu gắn động cơ CD thì máy bay có thể bay ở độ cao từ 50-100 km, và lúc đó nó có thể bay theo quán tính.

Chuyển sang máy bay dùng nhiên liệu CNF còn có thể bay nhiều năm mà không cần nạp nhiên liệu. Bằng việc tăng tốc độ, máy bay mang động cơ này có thể bay từ Moscow tới New York chỉ còn 1 giờ thay vì 10 giờ như loại máy bay thông thường.

Nạp 1 kg nhiên liệu CNF, ôtô chạy được 10 triệu km

Sẽ không có gì là viễn tưởng, bởi lý thuyết Siêu liên kết đã đặt ra những nền tảng vật lý cho các loại nhiệt hạch hợp mới CNF và động cơ lượng tử, hoạt động theo các quy luật vật lý mới.
Cũng theo nhà khoa học Vladimir Leonov, khi ứng dụng động cơ lượng tử cho xe hơi sẽ tạo ra sự thay đổi triệt để.

Nga có thể ứng dụng động cơ lượng tử làm xe tăng bay. Ảnh: X-true.info
Nga có thể ứng dụng động cơ lượng tử làm xe tăng bay. Ảnh: X-true.info
Chỉ cần phần thân xe gắn trên các bánh xe và động cơ CD mà không cần hệ thống truyền thộng. CD có thể cung cấp lực kéo, di chuyển các bánh xe khổng lồ. Chỉ cần đổ 1 kg nickel trong lò phản ứng CNF cho phép một chiếc xe chở khách chạy được hơn 10 triệu km mà không cần nạp nhiên liệu, gấp gần 25 lần khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trăng.

Chiếc ôtô đó giống như một thiết bị “vĩnh cửa” có thể phục vụ suốt 50-100 năm. Ngoài ra còn có thể ứng dụng vào các ôtô bay để thắng được trọng lực trong không khí và lực cản của hơi nước.

Vladimir Leonov tin rằng, thế giới sẽ chạy đua để phát triển sản xuất các phương tiện, máy bay và lò phản ứng mới. Đây chính là nguyên tắc của sự thành công về thương mại. Nước Nga cũng không còn cách nào khác để phát triển, ngoài con đường tiến bộ về khoa học.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét