MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 788

(ĐC sưu tầm trên NET)
                                                         Tin tức Đông Tây - 7/9/2017
 
                                                    Tổng hợp tin nóng ngày 7-9-2017
                                                    Thời Sự Biển Đông Sáng 8-9-2017
                                                                         tin quân sự

                                 VIDEO BÀN THẮNG U18 VIỆT NAM VS U18 BRUNEI

Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Nghi phạm có hành tung bí ẩn

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Đồng Nai từng là đối tượng có tiền án về tội khủng bố, sau khi ra tù đối tượng rất ít xuất hiện ở địa phương.

Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Nghi phạm có hành tung bí ẩn
Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Nghi phạm có hành tung bí ẩn



Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Nghi phạm có hành tung bí ẩn - 1
Hình ảnh đối tượng cướp ngân hàng trích xuất từ camera
Ngày 6.9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng HD Bank trên đường Trần Phú (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cách đây 1 tuần.
Theo đó, nghi can được xác định là Phạm Mạnh Hùng (28 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc). Tuy nhiên nghi can Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, cảnh sát phát hiện và thu giữ: 4 bình nước hóa chất, 4 lọ thủy tinh, 6 cuộn giấy có hình trụ buộc hai đầu để dây điện thò ra ngoài, 6 bình bột hóa chất, 3 ống nhòm, 4 bản đồ…được xác định là những nguyên vật liệu dùng để chế bom, mìn tự tạo. Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra đã bắt giữ Phạm Văn Lâm anh trai của Hùng để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.
Đại diện chính quyền địa phương nơi Hùng sinh sống cho biết, Hùng là đối tượng có thành phần bất hảo và ít sống tại địa phương. “Sau khi ra tù khoảng 1 năm nay, Hùng đi đâu làm gì địa phương không rõ nhưng đối tượng này ít có mặt ở nhà”, đại diện chính quyền cho biết.

Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Nghi phạm có hành tung bí ẩn - 2
Ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp
Theo điều tra, chiếc xe máy Hùng sử dụng di chuyển trong vụ cướp ngân hàng HD Bank là do Lâm mượn của một người bạn rồi giao cho Hùng sử dụng. Ngày 1.9, Hùng chạy xe này đến chi nhánh ngân hàng HDBank Gia Ray (đường Trần Phú, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) để cướp.
Khi lấy được tiền, nghi can chạy xe đến phân trường Gia Phu thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc (xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) và giấu phương tiện vào bụi rậm.
Phạm Văn Hùng là đối tượng từng có tiền án về tội khủng bố. Hiện cảnh sát đang truy bắt đối tượng Hùng để điều tra, làm rõ vụ án.
Theo Đông Thịnh (Dân Việt)
Theo 24H

Hai “hot girl” bán tăm với giá cắt cổ bên hồ Gươm bị người dân vây giữ

Dân trí Hai cô gái trẻ vờ bán tăm từ thiện bên bờ hồ Hoàn Kiếm để “chặt chém” du khách mỗi gói tăm với giá 500-700 nghìn đồng bị người dân giữ lại, giao cơ quan công an.

Ngày 7/9, Công an phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã yêu cầu hai cô gái bán tăm dạo với giá cao viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm.
Hai cô gái trẻ bị người dân giữ lại vì cho rằng có hành vi chặt chém du khách.
Hai cô gái trẻ bị người dân giữ lại vì cho rằng có hành vi chặt chém du khách.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh hai cô gái trẻ được cho là có hành vi lừa bán tăm với giá “cắt cổ” ở hồ Hoàn Kiếm, bị người dân giữ lại, giao cho công an.
Hình ảnh trong clip cho thấy, 2 cô gái trẻ bị nhóm thanh niên giữ lại vì cho rằng 2 người này có hành vi lừa đảo bán tăm từ thiện cho du khách với giá cắt cổ, mỗi gói tăm có giá 500-700 nghìn đồng “tùy tâm”.
Rất đông người dân đã tập trung theo dõi sự việc. Cô gái trẻ bị giữ lại tỏ ra hốt hoảng, mếu máo: “Em xin anh, anh bỏ qua cho em... Anh ơi cho bọn em xin ạ!”.
Trong clip còn có sự xuất hiện của bà Trần Thị Nậm, người phụ nữ nhặt rác từng được công an khen thưởng vì đã bắt những đối tượng lừa đảo bán tăm từ thiện. Bà Nậm sau đó đã gọi điện cho cơ quan công an đến hiện trường để giải quyết vụ việc.
Theo Công an phường Tràng Tiền, hai cô gái bị người dân giữ lại nhà ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Một trong hai cô gái từng có hành vi bán tăm với giá cao và bị CAP Tràng Tiền xử phạt hành chính.
Công an đưa một trong hai cô gái về trụ sở.
Công an đưa một trong hai cô gái về trụ sở.
Bị đưa về trụ sở công an, hai cô gái này trình bày, khoảng 15h ngày 6/9, họ mang tăm đến khu vực tháp Hòa Phong bán thì bị người dân giữ lại vì cho rằng chặt chém du khách.
Hành vi của cả hai đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của người dân Thủ đô trong mắt du khách.
CAP Tràng Tiền đã yêu cầu cả hai viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm, đồng thời thông báo với chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục.
Tiến Nguyên

Điều tra nhóm CSGT nhận ‘mãi lộ’ ngay cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất


Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt điều tra cán bộ chiến sĩ nhận tiền mãi lộ của người vi phạm tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
Chiều 7/9, trao đổi với Zing.vn qua điện thoại, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu kiêm Người phát ngôn của Công an TP.HCM, cho biết ông đã xem clip ghi cảnh CSGT nhận tiền "mãi lộ" của người vi phạm ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình).
Theo đại tá Quang, vụ việc đã được báo cáo lên Giám đốc Công an TP. Lãnh đạo Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) điều tra, xác minh cụ thể cán bộ chiến sĩ có mặt trong clip để xử lý.
Ông Quang cho hay Công an TP.HCM sẽ xử lý nghiêm, kiên quyết, không bao che, dung túng cán bộ chiến sĩ vi phạm. “Cán bộ chiến sĩ vi phạm tới đâu sẽ xử lý tới đó”, đại tá Quang nói.
Dieu tra nhom CSGT nhan ‘mai lo’ ngay cua ngo san bay Tan Son Nhat hinh anh 1
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu kiêm phát ngôn của Công an TP.HCM. Ảnh: Công an TP.HCM. 
Chiều cùng ngày, Zing.vn liên hệ với trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM, để hỏi về sự việc trên. Tuy nhiên, ông Phong cho biết đang báo cáo tham luận tại Đà Nẵng và yêu cầu phóng viên gửi công văn qua PC67.
Vào chiều 7/9, báo Tuổi Trẻ đăng tải clip ghi lại hình ảnh tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, một CSGT và một học viên thực tập "lập chốt" kiểm tra xe.
Theo nội dung clip, một ôtô mang biển số 61A bị cảnh sát chặn lại khi tài xế lái vào đường cấm. Sau đó, tài xế cầm theo giấy tờ trình viên thượng sĩ CSGT, rồi rút bóp… Sau khi nhận vật giống tiền, viên thượng sĩ làm vài động tác rồi trả lại giấy tờ cho tài xế mà không lập biên bản.
Chỉ trong khoảng 1 giờ, tại khu vực này có ba ôtô vi phạm bị xử lý với quy trình như trên, hoàn toàn không lập biên bản.
Một trường hợp khác được ghi nhận vào ngày 14/6, một ôtô 7 chỗ bị dừng xe cũng tại khu vực trên. Viên trung úy CSGT "soi" rất kỹ chiếc xe, làm động tác như chuẩn bị lập biên bản. Từ trong xe, một phụ nữ bước xuống và nói chuyện với viên trung úy.
Sau cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 1 phút, người phụ nữ và viên trung úy tiến lại gần hàng rào tôn, nơi kín đáo, mở túi xách, lần lượt rút nhiều tờ giống tiền mệnh giá 500.000 đồng, rồi đưa cho viên trung úy. Sau đó, viên trung úy đưa lại giấy tờ cho người phụ nữ rồi quay đi.

Tuyên dương 58 lượt CSGT ở TP.HCM không nhận hối lộ

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM, tháng cuối năm 2016, đơn vị này có 58 lượt cán bộ không nhận hối lộ của người vi phạm.
Khánh Trung

Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ: 'Không cấm, chỉ quy định không mặc quần jeans'


Ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ /// Ảnh: Đình Tuyển

Ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần ThơẢnh: Đình Tuyển
“Không cho cán bộ mặc quần jeans đi làm vì nó có nguồn gốc là trang phục của dân lao động, chăn bò, chăn cừu”, ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ, nói về quy định cấm quần jeans ở công sở.
Sở Nội vụ Cần Thơ là đơn vị tham mưu soạn thảo Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước của TP.Cần Thơ; trong đó có quy định công chức không được mặc quần jean, áo thun đi làm. Quy tắc trên gây ra nhiều tranh cãi sau khi được Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ ký ban hành hôm 1.9.
*Thưa ông, ông có thể giải thích rõ hơn về quy định này của TP.Cần Thơ?
- Ông Nguyễn Hoàng Ba: Xuất phát từ yêu cầu thực tế của TP.Cần Thơ, vả lại hiện nay Chính phủ chưa có quy định chung về quy tắc ứng xử cho từng địa phương mà chỉ yêu cầu các địa phương tự ban hành, từ đó, Sở Nội vụ tham mưu cho UBND TP.Cần Thơ ban hành quy tắc ứng xử đối với tất cả cán bộ công chức của TP.Cần Thơ.
Sở cũng đã làm đúng theo quy trình quy định là gửi cho các địa phương và sở, ban, ngành từ thành uỷ, HĐND, UBND, các ban của HĐND để lấy ý kiến về bản quy tắc ứng xử, trong đó có nơi không cho cán bộ, công nhân viên của TP.Cần Thơ mặc quần jeans, áo thun.

* Xin ông cho biết thêm về lý do áo thun, quần jeans các loại đều không được chấp nhận?
- Trước khi soạn thảo, chúng tôi đã có nghiên cứu, tham khảo các tài liệu thì thấy quần jeans có xuất xứ từ các nước Châu Âu, dành cho những người lao động để người ta mặc đi lao động, sản xuất hoặc là đi chăn bò, chăn cừu. Cho nên là áp dụng vào TP.Cần Thơ và cả Việt Nam thì không phù hợp với loại trang phục này.
Và nội dung không cho cán bộ mặc quần jeans, áo thun đi làm là quy định phù hợp với tình hình TP.Cần Thơ trong điều kiện kinh tế - xã hội của một thành phố loại 1, trực thuộc Trung ương.
* Ông có thể nói rõ hơn sự “không phù hợp” của quần jeans, áo thun ở đây không?
- Vì nó xuất phát từ các nước Tây âu, nó không phù hợp với phong tục, tập quán của người Việt Nam nói chung, trong đó có TP.Cần Thơ.
Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ: 'Không cấm, chỉ quy định không mặc quần jeans' - ảnh 2
Ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc sở Nội Vụ TP.Cần Thơ trả lời phỏng vấn báo chí về nội dung không cho cán bộ mặc quần jeans, áo thun Ảnh Đình Tuyển
* Theo ông, đối với một số đơn vị sự nghiệp mà cán bộ, công chức ở đó ít khi tiếp xúc với người dân, ví dụ như lĩnh vực văn hoá chẳng hạn, thì việc không cho mặc quần jeans, áo thun có khắt khe và áp đặt quá không?
- Nói chung là chúng tôi đã gửi cho các sở, ngành rồi họ phổ biến cho các đơn vị thì các sở ngành không có góp ý gì. Các đơn vị sự nghiệp thì cũng phải tuân thủ theo quy chuẩn này vì đây là dành cho tất cả cán bộ công nhân viên của TP.Cần Thơ. Tất cả phải chấp hành. Tuy nhiên, trong những lúc ngoài giờ, thứ bảy, chủ nhật, ban đêm ban hôm thì cũng uyển chuyển vì nó là ngoài giờ.
* Một số doanh nghiệp may mặc đã phát triển mạnh sản phẩm áo thun có bâu (áo thun có cổ - PV) để mặc công sở rất lịch thiệp, liệu rằng mẫu áo này có được chấp nhận?
- Nói chung là hạn chế hết. Mình chỉ đạo toàn thể cán bộ công nhân viên không mặc áo thun, quần jeans khi đi làm.
* Được biết ông không đồng tình khi một số thông tin mấy ngày qua đăng là “cấm” không mặc quần jeans, áo thun?
- Mấy hôm nay, một số cơ quan báo, đài có điện thoại cho tôi nhưng tôi chưa có trả lời chính thống gì cả. Một số cơ quan đăng là cấm thì không chính xác vì trong văn bản hành chính không có dùng từ cấm mà là “không mặc quần jeans, áo thun các loại (kể cả nam và nữ)”.
Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ: 'Không cấm, chỉ quy định không mặc quần jeans' - ảnh 3
Một công chức đang tiếp dân Ảnh: Diệp Đức Minh
* Nếu không phải là “cấm” vậy ông đánh giá tính thuyết phục của quy tắc này thế nào và trong trường hợp cán bộ không làm theo thì có bị xử lý?
- Tôi nghĩ là nó thuyết phục vì đã lấy ý kiến của nhiều cấp, nhiều ngành. Trên thực tế số người mặc áo thun, quần jeans nơi công sở cũng không có nhiều. Hiện nay, xu thế của cán bộ công chức là ăn mặc hài hoà, lịch sự, đẹp, tạo sự ấn tượng trang trọng về hình ảnh của cán bộ công chức. Còn áo thun, quần jeans thì nhiều khi màu mè không đẹp.
Riêng về xử lý, quy tắc này có quy định về biện pháp chế tài. Thứ nhất là nhắc nhở, thứ 2 là không chấp hành thì kiểm điểm mà nếu nặng hơn thì xử theo quy định pháp luật, căn cứ theo điều khoản của luật mà xử.
* Quy định khung của Chính phủ chưa ban hành, vậy việc áp dụng theo các hình thức xử lý có đảm bảo trình tự, quy định pháp luật không?
- Nó phù hợp vì mình đã xử lý theo từng bước một.
* Xin hỏi cá nhân một chút là ông có bao giờ mặc quần jeans không?
- Bản thân tôi thì không có mặc quần jeans. Từ khi làm việc nhà nước đến giờ gần 30 năm rồi, tôi không có mặc quần jeans bao giờ.

Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ: 'Không cấm, chỉ quy định không mặc quần jeans' - ảnh 4

tin liên quan

Các quy tắc ứng xử dễ 'chết yểu'
Nhiều nhà nghiên cứu nhận định Bộ quy tắc ứng xử áp dụng cho công chức và Bộ quy tắc ứng xử áp dụng nơi công cộng mà Hà Nội dự kiến ban hành sẽ sớm trở nên không có tác dụng.
Nhiều tỉnh, thành cũng cấm công chức mặc quần jeans, áo thun
Theo Quyết định số 2346/QĐ-UBND của UBND TP.Cần Thơ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước của TP.Cần Thơ.
Tại mục 2, điều 3 (về những việc cán bộ, công chức phải làm), chương 2 quy định trang phục làm việc tại công sở hoặc trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ (trường hợp không có quy định riêng đồng phục của ngành):
a) trang phục gọn gàng, lịch sự, kín đáo; kiểu dáng, màu sắc nhã nhặn, phù hợp với hoàn cảnh và đặc thù công việc cụ thể:
Nam: áo sơ mi, quần tây (cho áo vào quần), sử dụng giày hoặc dép có quai hậu.
Nữ: áo sơ mi, quần tây, áo dài, váy, đầm công sở, comple, áo có tay.
b) không mặc quần jeans, áo thun các loại (kể cả nam và nữ).
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, việc xây dựng và ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước đã được nhiều tỉnh thành, như: Tiền Giang, Lào Cai, Ninh Thuận…
Tuy nhiên, một số nơi có quy định cán bộ, công nhân viên chức không mặc quần jeans, áo thun trong giờ làm việc nhưng rõ nghĩa hơn. Cụ thể như Tiền Giang quy định: Nam không mặc quần áo bò (jeans), áo thun thể thao, quần áo ngủ, nhàu nát; không đi giày thể thao, đội mũ trong khi làm việc.
Còn tỉnh Lào Cai thì quy định: không mặc quần áo bò, áo phông không có cổ, quần áo ngủ, nhàu nát, quần áo có in hình chữ.


Theo tôi, tự ý thức bản thân người cán bộ đã biết mình nên mặc gì cho phù hợp với điều kiện công việc. Tốt nhất là nên có lời khuyến cáo cán bộ nên ăn mặc lịch thiệp là đủ chứ đưa ra quy định như vậy rồi chế tài sẽ cho một cảm giác áp đặt, ngột ngạt. Đó cũng chính là điều người ta phản ứng với quy định này.
Chưa kể, có những mẫu quần jean, áo thun giản dị rất lịch thiệp chứ không hẳn là “bụi bặm” hầm hố, thiếu lịch sự gì cả. Nhiều người chọn quần jeans, áo thun còn bởi nó phù hợp với hình thể của họ và cảm thấy thoả mái với nó.
Cá nhân tôi thấy, thái độ và hiệu suất làm việc của người cán bộ nên được quan tâm nhiều nhất. Chuyện ăn mặc chỉ nên phát huy tính tự giác của mỗi người chứ không nên áp đặt theo suy nghĩ chủ quan của những người có quyền soạn thảo ra quy định.
Anh T.T.G.
(Một công chức của TP.Cần Thơ)


Nhà thiết kế thời trang Chương Đặng (TP.HCM), tên tuổi gắn với thương hiệu thời trang riêng Kujean - chuyên về đồ jeans và áo dài cách điệu.
Việc giới hạn công chức, viên chức mặc quần jeans, áo thun cũng hợp lý vì theo cách nhìn về thiết kế, nhiều mẫu mã jeans có thể không phù hợp với diện mạo của công chức.
Cũng khá khó khi đòi hỏi cùng lúc ở jeans phải vừa đẹp, vừa lịch sự, trang trọng. Phải là người biết nhiều và có kinh nghiệm sử dụng chất liệu này mới có thể lựa chọn an toàn, thanh lịch nhất cho người đi làm công sở. Nhưng trong thực tế, không phải ai cũng biết lưạ chọn. Chính vì những rủi ro về mặt thẩm mỹ nên chuyện có suy nghĩ loại bỏ nguy cơ triệt để cũng rất dễ hiểu, không lạ.
Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ: 'Không cấm, chỉ quy định không mặc quần jeans' - ảnh 5
NTK Chương Đặng Ảnh: Phan Quang
Một yếu tố khác nữa là chất liệu denim cũng như thun luôn nằm trong danh mục những trang phục phản ứng nhanh với thị trường thời trang, mỗi năm những lại có những mẫu thiết kế mới, chính vì vậy sẽ là một thách thức nếu đòi hỏi một chuẩn mực, đồng bộ, ổn định đối với trang phục jeans, thun cho công sở.
Việc hạn chế một loại trang phục như jeans cần phải có sự thấu đáo hài hoà, chi tiết và thuyết phục hơn để tránh những cảm giác áp đặt vì không thể kiểm soát. Quy định một loại đồng phục, hay đề xuất một bộ ứng xử cho tập thể suy cho cùng vẫn là một việc làm đòi hỏi cả nghệ thuật giao tiếp, dẫn dụ và lãnh đạo. Một người chỉ có thể lao động và cống hiến tốt nhất khi họ mặc bộ đồng phục và cảm thấy tự hào, trân trọng, và đồng cảm sâu sắc.
Đình Tuyển

VFF lên tiếng về nghi án bán độ trận U22 Việt Nam - U22 Campuchia

Dân trí VFF khẳng định những thông tin về nghi án bán độ trận U22 Việt Nam và U22 Campuchia tại SEA Games 29 xuất hiện trên báo chí nước ngoài. Phía Việt Nam đã kiểm tra và hoàn toàn không có biểu hiện tiêu cực.
 >> Báo nước ngoài nói gì về nghi án dàn xếp tỷ số trận U22 Việt Nam - Campuchia?
 >> “Nếu cứ suy diễn đến chuyện bán độ thì quá tội cho cầu thủ U22 Việt Nam”

Ngày 7/9, hai tờ báo lớn của Đông Nam Á là The Nation (Thái Lan) và The Straits Times (Singapore) đưa tin về việc các nhà phân tích từ 3 công ty giám sát cá cược tiết lộ rằng những hành vi cá cược đáng ngờ được phát hiện ở 3 trận đấu liên quan đến 5 đội tuyển bóng đá nam ở SEA Games 29, trong đó có 1 trận đấu của tuyển U22 Việt Nam.


VFF khẳng định không hề nghi án bán độ trận U22 Việt Nam thắng U22 Campuchia 4-1
VFF khẳng định không hề nghi án bán độ trận U22 Việt Nam thắng U22 Campuchia 4-1

Ở trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia, khi trận đấu trôi qua được 20 phút các nhà cái đã nhận thấy một số tiền không nhỏ đặt cược rằng trận đấu sẽ có từ 4 bàn thắng trở lên. U22 Việt Nam thắng chung cuộc 4-1.
Những phân tích này làm dấy lên lo ngại về việc có chuyện tiêu cực từ các cầu thủ hai đội. Về những phân tích của báo chí nước ngoài, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF kiêm Trưởng đoàn đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu ở SEA Games 29 đã chính thức lên tiếng.
Ông Lê Hoài Anh cho biết, đến thời điểm hiện tại VFF chưa nhận được bất cứ thông tin nào về việc trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia ở SEA Games 29 bị nghi bán độ. Ngay cả bộ phận an ninh của C45 (Cục cảnh sát hình sự) đi theo đội cũng cho biết không có dấu hiệu nghi ngờ nào với các tuyển thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 29.
Cá nhân ông Hoài Anh rất bất ngờ với thông tin từ báo chí nước ngoài. Về phía VFF, tổ chức này khẳng định luôn có sự phối hợp với C45 theo đội tuyển xuyên suốt cả giải, không chỉ ở các kỳ SEA Games.
L.T

Nữ trưởng đoàn xinh đẹp U22 Thái Lan bất ngờ bị cho thôi việc

Dân trí Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã quyết định "khai tử" chức danh trưởng đoàn ở tất cả các cấp độ đội tuyển quốc gia, đồng nghĩa với việc người phụ nữ xinh đẹp Watanya Wongopasi sẽ buộc phải rời khỏi cương vị mà bà vừa khởi đầu với thành công lớn.
 >> Nữ trưởng đoàn xinh đẹp Thái Lan bật khóc sau khi đội nhà giành HCV SEA Games
 >> Nữ trưởng đoàn U22 Thái Lan lạnh lùng, đăm chiêu trước trận gặp U22 Việt Nam

Bà Watanya Wongopasi sẽ không còn giữ vai trò trưởng đoàn U22 Thái Lan ngay sau khi đội bóng này giành HCV SEA Games 29. Quyết định chính thức về trường hợp của bà Watanya dự kiến sẽ được công bố vào ngày 8/9, sau cuộc họp của các lãnh đạo FAT.

Bà Watanya Wongopasi không còn là trưởng đoàn của bóng đá Thái Lan
Bà Watanya Wongopasi không còn là trưởng đoàn của bóng đá Thái Lan

Các đội tuyển của Thái Lan đã được thông báo về việc hủy bỏ chức danh trưởng đoàn từ trước SEA Games 29. Chỉ có 3 người chưa rời vị trí là các trưởng đoàn đội U22, U18 và đội tuyển nữ Thái Lan do các đội bóng này vẫn đang làm nhiệm vụ ở thời điểm LĐBĐ Thái Lan đưa ra quyết định.
Dù nằm trong kế hoạch, nhưng việc một người phụ nữ xinh đẹp mang lại vận may và tạo nên cơn sốt ở SEA Games 29 vừa qua bị cho thôi việc có điều gì đó phũ phàng.
Tại SEA Games 29 vừa qua, bà Watanya Wongopasi đã thực sự trở thành tâm điểm. Không chỉ là một người phụ nữ tự tin, xinh đẹp và luôn thu hút báo giới, người phụ nữ 32 tuổi này còn chứng tỏ được tầm ảnh hưởng và cái duyên của mình với đội U22 Thái Lan, thông qua tấm HCV.


Bà Watanya Wongopasi đã có những dấu ấn tại SEA Games 29
Bà Watanya Wongopasi đã có những dấu ấn tại SEA Games 29

"Tôi muốn làm rõ lại, rằng FAT muốn tiếp quản các đội tuyển. Họ sẽ tự quyết định những vấn đề vì tương lai tốt đẹp của đội tuyển quốc gia. Tôi đã ở đội bóng cả năm nay. Thật lòng tôi muốn các cầu thủ sẽ tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp", bà Watanya Wongopasi chia sẻ trước thời điểm nhận được thông báo chính thức từ FAT.
Việt Long

Syria nổi giận vì bị Israel không kích

(PL)- Hãng tin Reuters dẫn thông cáo của quân đội Syria cho biết các chiến đấu cơ Israel sáng 7-9 đã tấn công một cơ sở quân sự của Syria nằm gần thị trấn Masyaf, cách TP cảng Tartus, nơi Nga duy trì một căn cứ hải quân, khoảng 60 km về phía Đông. 
Syria nổi giận vì bị Israel không kích
“Các chiến đấu cơ Israel vào lúc 2 giờ 42 sáng 7-9 đã bắn nhiều tên lửa từ không phận Lebanon, nhắm vào một trong các cơ sở quân sự của chúng tôi gần Masyaf, gây thiệt hại về tài sản và cái chết của hai thành viên tại địa điểm” - thông cáo của quân đội Syria nêu rõ.
Cơ quan quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết máy bay Israel đã không kích trúng một cơ sở thuộc Trung tâm Nghiên cứu khoa học Syria (SSRC), nơi Mỹ xem là nơi sản xuất vũ khí hóa học của Syria. Các nguồn tin cho biết có bốn máy bay chiến đấu Israel tham gia cuộc không kích. Quân đội Syria nói rằng vụ không kích là “hành động gây hấn” và cảnh báo về “hậu quả nguy hiểm đối với an ninh và ổn định của khu vực”.
Người phát ngôn quân đội Israel từ chối bình luận về báo cáo trên. Tuy nhiên, các quan chức chính phủ nước này thừa nhận chiến đấu cơ Israel đã không kích vị trí có liên quan đến lực lượng vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn.
BẢO ANH

Việt Nam lên tiếng việc Mỹ lên kế hoạch tuần tra ở Biển Đông

Thái An |
Việt Nam lên tiếng việc Mỹ lên kế hoạch tuần tra ở Biển Đông
Khu trục hạm USS John S. McCain tham gia tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông tháng 8/2017

Việt Nam tôn trọng quyền của mỗi quốc gia thực hiện quyền tự do hàng hải, hàng không phù hợp với luật quốc tế.



Trước thông tin Mỹ lên kế hoạch tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm nay nêu rõ: "Việt Nam tôn trọng quyền của mỗi quốc gia thực hiện quyền tự do hàng hải hàng không phù hợp với luật quốc tế".
Trước đó, ngày 1/9, báo chí quốc tế đưa tin, Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ xây dựng kế hoạch tăng cường các đợt tuần tra trên Biển Đông. Bản kế hoạch này sẽ gồm các chương trình hoạt động tự do hàng hải (FONOP) sẽ tiến hành từ 2 đến 3 lần trong vài tháng tới.
Về phản ứng của Việt Nam với những phản bác mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ đưa ra ngày 6/9, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, quan điểm của Việt Nam vẫn nhất quán với thông cáo đã được gửi đến báo chí ngày 5/9.
Theo thông cáo này, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nói rõ, việc TQ tập trận bắn đạn thật tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu TQ nghiêm túc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam một lần nữa khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982.
theo Vietnamnet

3 chị em vào Bệnh viện Chợ Rẫy… đánh ghen điều dưỡng


Cô Y. tại BV Chợ Rẫy sau vụ đánh ghen. /// Ảnh: Duy Tính
Cô Y. tại BV Chợ Rẫy sau vụ đánh ghen. 
Khoảng 7 giờ 20 phút ngày 7.9, Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) một phen náo loạn bởi một vụ đánh ghen giữa 3 người phụ nữ từ TP.Buôn Mê Thuột với nữ điều dưỡng khoa này.
Sự việc xảy ra và đầu giờ khám bệnh, 3 người phụ nữ khá trẻ tìm đến phòng chụp MSTC và lôi cô điều dưỡng tên Tr. ra đánh vì ghen tuông.
Sau vài phút, được mọi người can ngăn thì 3 cô gái nói trên mới... ngơi tay, trong đó 1 cô bị xỉu.
3 chị em vào Bệnh viện Chợ Rẫy… đánh ghen điều dưỡng - ảnh 1
Cô Y. tại BV Chợ Rẫy sau vụ đánh ghen Ảnh: Duy Tính
Điều dưỡng Tr. và cô gái bị xỉu được đưa vào Khoa cấp cứu; 2 cô gái còn lại được công an P.12 (Q.5) mời về làm việc.
Tại Khoa cấp cứu, điều dưỡng Tr. được xác định không bị thương tích và sau khi nghỉ ngơi thì xuất viện.

Sau khi hồi tỉnh, cô gái bị xỉu cho biết mình tên L.C.T.K.Y. (27 tuổi) nhà ở TP.Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.
3 chị em vào Bệnh viện Chợ Rẫy… đánh ghen điều dưỡng - ảnh 3

3 chị em vào Bệnh viện Chợ Rẫy… đánh ghen điều dưỡng - ảnh 4
3 chị em vào Bệnh viện Chợ Rẫy… đánh ghen điều dưỡng - ảnh 5
Hình ảnh cô Y. tại BV Chợ Rẫy sau vụ đánh ghen Ảnh: Duy Tính
Cô Y. nói điều dưỡng Tr. “dụ” chồng của chị gái mình đã 3 năm nay và dù đã cảnh báo nhiều lần nhưng Tr. không bỏ nên sáng nay (7.9), Y. cùng chị gái và em chồng chị gái bay từ TP.Buôn Mê Thuột xuống TP.HCM để... đánh ghen.
Máy bay đến TP.HCM lúc 7 giờ cùng ngày, cả 3 đón xe đến thẳng BV Chợ Rẫy tìm điều dưỡng Tr.
Cô Y. còn tự xưng là con một lãnh đạo Công an Đắk Lắk và “dọa” bỏ tù điều dưỡng Tr.
Sau đó, cô Y. được bảo vệ BV Chợ Rẫy hộ tống đến Công an P.12. Q.5.
3 chị em cô Y. bị Công an P.12 (Q.5) xử lý vi phạm hành chính vì hành vi gây rối trật tự công cộng.

Về thông tin cô Y. tự xưng là con lãnh đạo Công an Đắk Lắk, qua xác minh, cơ quan chức năng xác định không đúng như cô Y. nói.
Duy Tính - Đàm Huy

Xe vận chuyển làm rơi đinh trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Thứ Năm, 07/09/2017, 17:52:16

Xe dính đinh trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.
NDĐT - Ngày 7-9, ông Ngô Thành Long, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BOT Hà Nội – Bắc Giang cho biết, qua quá trình điều tra, xác minh của Công an TP Bắc Ninh, đã xác định hiện tượng rải đinh trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang không phải là hành vi của một số đối tượng “đinh tặc” cố tình rải đinh để kiếm lời từ việc thay, vá săm lốp.
Công an TP Bắc Ninh đã xác định được một nhà máy sản xuất loại đinh này ở Khu công nghiệp Đình Trám (huyện Việt Yên, Bắc Giang) là loại đinh ốc vít để đóng ốc vít cố định mái tôn. Việc đinh bị rơi vãi ra đường là do cơ sở mua loại đinh này trong quá trình vận chuyển, đi trên đường đã bị thủng bao bì, vô tình rơi vãi ra đường gây thủng săm xe cho nhiều phương tiện giao thông.
Ông Ngô Thành Long cho biết, khi tiếp cận hiện trường, qua quan sát, loại đinh rơi vãi trên đường có hình dáng chữ U, như cái móng ngựa, làm bằng thép trắng, gọt cắt và sản xuất đại trà với hai loại to và nhỏ. Theo nhận định, loại đinh này được sản xuất trong nhà máy, bằng thiết bị máy móc hiện đại. Với hình dạng và cấu trúc của loại đinh này, thợ sắt ở ngoài không làm được.
Loại đinh rơi vãi trên đường.
Trước đó, khoảng 9 giờ sáng ngày 6-9, trên đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang đã xảy ra hiện tượng có đinh rải trên tuyến ở phạm vi nút giao Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang) và khu vực cầu Như Nguyệt đến cầu Đại Phúc. Bước đầu, xác định đinh được rải từ Khu công nghiệp Đình Trám sang địa phận tỉnh Bắc Ninh, kéo dài gần 10 km.
Công ty cổ phần BOT Hà Nội – Bắc Giang đã huy động lực lượng kiểm tra, báo cáo các cơ quan quản lý địa phương và cảnh sát giao thông, bố trí nhân sự kiểm tra hiện trường và cho phương tiện hút quét các đinh rơi vãi trên đường.
QUANG HƯNG

Cựu Kế toán trưởng Petro Vietnam xin khai lại, thừa nhận nhận tiền

Được dẫn giải lên Toà đối chấp, Ninh Văn Quỳnh bất ngờ gửi lời xin lỗi tới Hội đồng xét xử vì trước đó đã không khai đúng sự thật...

Cựu Kế toán trưởng Petro Vietnam xin khai lại, thừa nhận nhận tiền
Nguyên Kế toán trưởng Petro Vietnam cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến cuối năm 2010 đã nhận tổng cộng từ Nguyễn Xuân Sơn khoảng 4-5 tỷ đồng. Đây là quãng thời gian Sơn làm Tổng giám đốc ngân hàng OceanBank.
Lê Minh
Phiên toà xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm trong đại án kinh tế tại OceanBank ngày 7/9 bước sang ngày thứ 8. Hội đồng xét xử tiếp tục thực thẩm vấn các bị cáo và người liên quan xung quanh đường đi của các khoản chi chăm sóc khách hàng.
Xin lỗi và xin khai lại

Tại toà, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank cho biết, trong thời gian làm Tổng giám đốc ngân hàng, Sơn đã đưa cho ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên kế toán trưởng Petro Vietnam số tiền khoảng 30-40 tỷ đồng. Giai đoạn sau đó, Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch OceanBank, đưa cho bao nhiêu Sơn lại chuyển cho Quỳnh bấy nhiêu, không nhớ cụ thể số tiền và cũng không ghi chép.

“Số tiền đưa cho Quỳnh là do Thắm nhờ đưa, với mục đích hỗ trợ công tác đối ngoại của Tập đoàn”, Nguyễn Xuân Sơn nói.

Trong khi đó, khi được dẫn giải lên Toà đối chấp, Ninh Văn Quỳnh bất ngờ gửi lời xin lỗi tới Hội đồng xét xử vì trước đó đã không khai đúng sự thật và xin được khai lại.

“Trong phiên toà trước tôi trả lời là tôi không nhận một khoản tiền nào từ Nguyễn Xuân Sơn. Sau khi bị cơ quan điều tra bắt vì liên quan đến một vụ án khác liên quan đến tội danh cố ý làm trái, tôi cho rằng không thể trốn tránh mãi được, nay tôi xin khai”, Ninh Văn Quỳnh nói.

Theo đó, nguyên Kế toán trưởng Petro Vietnam cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến cuối năm 2010 đã nhận tổng cộng từ Nguyễn Xuân Sơn khoảng 4-5 tỷ đồng. Đây là quãng thời gian Sơn làm Tổng giám đốc ngân hàng OceanBank.

“Khoảng giữa 2009, anh Sơn có lên phòng tôi có mang theo một chiếc túi, để lên bàn tôi và nói em có chai rượu biếu anh, khi anh Sơn về tôi mở ra thì thấy có 500 triệu đồng”, Quỳnh thuận lại một trong những lần nhận tiền từ Sơn.

Tòa chất vấn, với địa vị vai trò của ông thế nào để Sơn phải biếu quà đến 4-5 tỷ đồng? Quỳnh cho biết, lúc đó chỉ nghĩ là quan hệ công tác. “Lúc đó Sơn nói có chai rượu hay chiếc áo sơ mi biếu, tôi cũng chỉ nghĩ Sơn tự nguyện cho tôi với tư cách giám đốc OceanBank”.

Toà đặt vấn đề, trong phiên toà hồi tháng 3/2017, Quỳnh có khai mối quan hệ giữa Quỳnh và Sơn không mấy tốt đẹp, chỉ “bằng mặt mà không bằng lòng”, vậy hà cớ gì Sơn phải mang biếu 4-5 tỷ cho Quỳnh?

Quỳnh cho biết, quan hệ hai bên chỉ xấu đi khi cả hai được giới thiệu vào ghế Phó Tổng giám đốc Petro Vietnam hồi tháng 10/2010, còn trước đó hai bên vẫn có quan hệ bình thường.

Việc Sơn đưa tiền cho Quỳnh vẫn tiếp tục diễn ra kể cả sau khi Sơn về làm Phó tổng giám đốc Petro Vietnam. Theo đó, từ năm 2009 đến năm 2013, Quỳnh khai đã nhận tổng cộng khoảng 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn.

Số tiền này chủ yếu được Quỳnh sử dụng với mục đích cá nhân, trong đó, Quỳnh chi 3 tỷ để mua một căn hộ ở Tp.HCM, mua một ôtô trị giá 800 triệu, chi 2 tỷ mua cổ phiếu, cho 2 con đi du học hết 4,5 tỷ đồng, còn lại tiền mặt gửi sổ tiết kiệm hơn 9 tỷ đã bị cơ quan điều tra thu giữ.

Cựu Kế toán trưởng Petro Vietnam xin khai lại, thừa nhận nhận tiền 1
Ninh Văn Quỳnh - nguyên Kế toán trưởng Petro Vietnam sau phiên xét xử 7/9.

Chi cho Kế toán trưởng hay Petro Vietnam?

Được gọi đối chất với lời khai của Ninh Văn Quỳnh, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn cho biết, do OceanBank được Petro Vietnam hỗ trợ rất nhiều, ngân hàng lãi rất lớn, nên Hà Văn Thắm có một số món quà chi đối ngoại. Sơn cũng tin rằng số tiền “chăm sóc” này sẽ được Ninh Văn Quỳnh chi cho Petro Vietnam chứ không phải chi cá nhân.

Tuy nhiên, khi được hỏi, Ninh Văn Quỳnh khai, khi Sơn mang tiền đến không hề nói chăm sóc khách hàng hay để làm gì và Quỳnh hiểu Sơn đã làm việc gì đó phi pháp rồi đưa tiền cho mình.

“Tập đoàn chỉ sử dụng nguồn tài chính hợp pháp, không chi phong bì đến vài trăm triệu đồng từ nguồn không chính đáng. Anh Sơn nói như vậy không những không đúng về tôi mà còn vu cáo, làm ảnh hưởng đến tập đoàn Petro Vietnam. Các cán bộ công nhân viên và lãnh đạo tập đoàn Petro Vietnam rất bức xúc”, Quỳnh nói trước Tòa.

Theo Quỳnh, bị cáo Sơn khai như vậy là nhằm đổ lỗi, vu cáo cho Petro Vietnam lập quỹ đen chi ngoài.

Trước đó, trong phiên toà ngày 31/8, trả lời trước toà, Ninh Văn Quỳnh từng một mực khẳng định không hề nhận tiền từ Nguyễn Xuân Sơn.

“Lãnh đạo Petro Vietnam nhận thức được chính sách, chế độ nhà nước quy định không được nhận lãi ngoài, có thể bị kết luận là tham ô, nhận hối lộ. Khi một trong các công ty con của chúng tôi dính vào vụ nhận lãi suất ngoài trong vụ Huỳnh Thị Huyền Như, chúng tôi đã có văn bản nhắc nhở tất cả công ty thuộc tập đoàn, đó là “điểm nhấn” chúng tôi phải nhắc nhở các cán bộ, công nhân viên của mình”, ông Quỳnh nói tại phiên toà cách đây đúng một tuần.

“Loại bỏ Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là sai lầm lớn và rất cực đoan”

Dân trí GS Đặng Văn Bài bày tỏ trong tham luận gửi đến toạ đàm sáng 7/9 tại Hà Nội rằng, chỉ vì sự cố chủ trâu bị chính trâu chọi của mình húc chết chủ mà cấm hội chọi trâu hoặc đưa Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn ra khỏi Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ là sai lầm lớn và rất cực đoan.
 >> Tranh cãi xung quanh việc nên giữ hay bỏ lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
 >> Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sẽ bỏ vòng đấu loại, chỉ tổ chức vòng chung kết
 >> Sau “sự cố”, Hải Phòng tạm dừng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017

Nhiều cụ cao niên gửi thư khẩn thiết “xin đừng bỏ hội chọi trâu”
Sáng 7/9 tại Văn phòng Bộ VHTT&DL đã diễn ra buổi tọa đàm bàn về giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - Hải Phòng. Buổi tọa đàm đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
Theo đó, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia bắt nguồn từ một tục lệ cổ xưa của người dân vùng đất Đồ Sơn. Năm 1990, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được phục hồi và liên tục được tổ chức đến ngày hôm nay.
Toàn cảnh buổi tọa đàm về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sáng 7/9 tại Bộ VHTT&DL. Ảnh: Tùng Long.
Toàn cảnh buổi tọa đàm về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sáng 7/9 tại Bộ VHTT&DL. Ảnh: Tùng Long.
Quá trình phục hồi và tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã đáp ứng được nguyện vọng và nhu cầu đời sống tinh thần của người dân Đồ Sơn và Hải Phòng, đồng thời giúp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của Đồ Sơn nói riêng, Hải Phòng nói chung.
Tuy nhiên, cũng giống như nhiều hiện tượng lễ hội được phục hồi khác trong thời gian vừa qua, việc tổ chức, quản lý lễ hội chọi trâu Đồ Sơn cũng gặp phải không ít vướng mắc.
Sự việc diễn ra gần đây nhất trong vòng loại chọi trâu ngày 11/7 (trâu chọi số 18 húc chết chủ trâu) là một bài học kinh nghiệm sâu sắc cho không chỉ các nhà quản lý ở Hải Phòng mà còn ở cả các địa phương khác trên cả nước. Đó chính là lý do tại sao Bộ trưởng Bộ VHTT&DL phê duyệt kế hoạch tăng cường công tác quản lý, tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn và các lễ hội, hội chọi trâu.
Phát biểu tại sự kiện này, GS Tô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian cho rằng, sức mạnh của hội - lễ đối với cội nguồn, với một tộc người, nhóm người… là không bao giờ thay đổi, đó đồng thời là niềm tự hào của người dân.
Hội chọi trâu Đồ Sơn là một di sản của vùng đất Đồ Sơn, của Hải Phòng, của cả nước.
“Hội chọi trâu Đồ Sơn bắt nguồn từ truyền thuyết tướng Yết Kiêu lùng được một con trâu chạy từ dưới biển lên. Nhờ nuốt hai cái lông của con trâu này mà tướng Yết Kiếu mới có đủ sức mạnh lặn hàng buổi dưới biển để đục thủng thuyền của giặc phương Bắc. Ngày nay, người ta không nhắc nhiều đến truyền thuyết ấy nữa nhưng cội nguồn ấy nằm sâu trong tiềm thức của dân tộc. Chúng ta không có lí do gì để từ chối cội nguồn ấy cả. Tôi đại diện cho Hội của chúng tôi kính mong Bộ VHTT&DL chăm chút cho hội này tốt hơn chứ không phải là dẹp bỏ. Hội chúng tôi ủng hộ việc tiếp tục duy trì Hội chọi trâu Đồ Sơn, không chỉ duy trì ở đời này mà duy trì từ đời này sang đời khác”, GS Tô Ngọc Thanh nói.
GS Tô Ngọc Thanh cũng tâm sự thêm rằng, khi nghe tin Hội chọi trâu Đồ Sơn có khả năng phải dẹp bỏ, nhiều cụ cao niên ở Hải Phòng đã gửi về cho ông nhiều lá thư rất tâm huyết. Trong đó, có một cụ bà bán rau ở chợ Hải Phòng đã viết cho ông một bức thư với nét chữ rất nguệch ngoặc khẩn thiết rằng: “Chọi trâu là của chúng tôi, xin đừng phá bỏ nó”.
TS Trần Hữu Sơn - Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian cũng bày tỏ, không thể cấm cái này, bỏ cái kia... Không thể xem văn hoá, phong tục tập quán nơi này lạc hậu, nơi kia cấp tiến. Cái gì cũng cần bắt nguồn từ dân, từ cộng đồng.
“Hội chọi trâu Đồ Sơn có tồn tại hay không là do cộng đồng, người dân địa phương quyết định chứ không phải Bộ VHTT&DL quyết định hay các nhà khoa học quyết định. Tất cả quan niệm cấm, dừng là quan niệm quan phương cũ, phải bỏ đi. Nếu không thay đổi thì rất nguy hiểm trong quản lý”, TS Sơn nói.
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn bị tận thu khiến dân kêu ca
Về giải pháp để quản lý Hội chọi trâu Đồ Sơn, TS Trần Hữu Sơn cho rằng, đã trong cơ chế thị trường thì không thể tránh được việc Hội chọi trâu bị thương mại nhưng phải quản lý điều đó như thế nào. Theo ông Sơn, Hội chọi trâu bây giờ tận thu nhiều quá khiến người dân rất kêu ca.
“Có cái lớn nhất thì không phát huy được đó là biến thương hiệu Hội chọi trâu thành sản phẩm du lịch. Phải nhận thức tất cả những gì cần phải đổi mới. Mấy năm nay, rất nhiều văn bản quản lý của Bộ VHTT&DL về lễ hội chưa ổn và yếu.
Nhiều giải pháp đã được đưa ra để quản lý Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Ảnh: Mai An.
Nhiều giải pháp đã được đưa ra để quản lý Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Ảnh: Mai An.
Ngoài cơ chế thị trường, chúng ta chưa lường được tâm lý đám đông và cơn bão truyền thông. Truyền thông cứ thấy lạ là phải đưa lên, tạo dư luận áp đặt. Truyền thông bị đám đông chi phối, một người “ném đá” thì nhiều người ào lên “ném đá”. Quản lý lẽ ra phải bình tĩnh thì lại cuống lên.
Từ quan điểm đó, chúng tôi có mấy giải pháp quan trọng là hãy tận dụng chọi trâu phải thành sản phẩm du lịch. Sản phẩm du lịch như thế nào, làm ra sao. Trong đó đừng nghĩ chọi trâu là cốt lõi mà nguồn thu phải là sản phẩm du lịch. Có thể sáng tạo ra dạ hội, triển lãm, nghi lễ để kéo chân du khách”, TS Sơn nói thêm.
GS.TS. Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam cho rằng, ông có cảm tưởng, các cấp chính quyền thị xã Đồ Sơn chưa chú trọng nhiều tới các hoạt động nhằm bảo vệ, tôn tạo các không gian tự nhiên (môi trường, cảnh quan) và những địa điểm di tích gắn với “ký ức” cần thiết cho việc thể hiện di sản văn hóa phi vật thể ở 7 phường trên địa bàn, tức là quan tâm nhiều tới phần hội mà coi nhẹ phần lễ. Mặt khác, cần phải nghiên cứu vận dụng Điều 15 của Công ước 2003 về sự tham gia của cộng đồng, nhóm người và cá nhân vào các hoạt động bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.
“Ta thấy rất rõ sự mất cân đối giữa hai phần lễ và hội. Trong tương lai, cần tiếp tục nghiên cứu để bổ sung, tăng thêm hàm lượng quản lý về phần lễ, làm cho chất văn hóa trong Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được đậm nét hơn. Mặt khác, trong quy chế nói trên, vai trò của cộng đồng với tư cách là chủ thể sáng tạo văn hóa rất mờ nhạt, nếu không nói là bị lãng quên. Về mặt nguyên tắc, những gì được minh bạch, được trao đổi rộng rãi, được đối thoại trực tiếp với cộng đồng, lắng nghe ý kiến của cộng đồng thì rất dễ tạo ra sự đồng thuận giữa cơ quan quản lý di sản và đối tượng chịu sự quản lý/cộng đồng cư dân địa phương.
Quá trình đối thoại - đồng thuận - tham gia của cộng đồng mới là yếu tố làm cho các văn bản quy phạm pháp luật nói chung và Quy chế tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng thực sự có hiệu lực trong đời sống xã hội. Thiết nghĩ, sự cố trong chọi trâu ở Đồ Sơn vừa qua đặt ra yêu cầu phải nghiêm túc nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện một bước bản Quy chế hiện hành của UBND thị xã Đồ Sơn về quản lý lễ hội. Tôn trọng cộng đồng, vinh danh cộng đồng, dựa vào cộng đồng để thu hút nguồn lực xã hội cho việc bảo tồn di sản văn hóa không có nghĩa là khoán trắng cho cộng đồng, chạy theo quần chúng”, GS Bài nhấn mạnh.
GS Đặng Văn Bài cũng bày tỏ rằng, chỉ vì sự cố chủ trâu bị chính trâu chọi của mình húc chết mà cấm Hội chọi trâu hoặc đưa Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn ra khỏi Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ là sai lầm lớn và rất cực đoan.
“Sau 27 năm tổ chức lễ hội mới có một sự cố đáng tiếc xảy ra vừa qua, theo tôi chưa phải là “thảm họa”. Vả lại, chúng ta hoàn toàn có khả năng áp dụng các biện pháp quản lý cũng như kỹ thuật hiện đại ngăn chặn không để các sự cố tương tự như vậy xảy ra trong tương lai. Tôi biết, trong dân gian vẫn có những tri thức bản địa, kinh nghiệm lâu đời giúp cho các chủ trâu khắc phục nếu sự cố tương tự có xảy ra. Tôi đồ rằng, thời gian qua, các cơ quan quản lý ở địa phương chưa tập huấn kỹ cho các chủ trâu kỹ năng quan trọng này
Với các lễ hội chọi trâu ở các địa phương khác trên lãnh thổ Việt Nam, nếu có “tích trò” tương tự như lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn thì cũng cần được ứng xử văn hóa như vậy. Bởi vì đó là cách chúng ta duy trì tính đa dạng văn hóa theo tinh thần Công ước 2003 của UNESCO và Luật Di sản văn hóa của Việt Nam”, GS Bài nói thêm.
Hà Tùng Long

VTV Awards 2017: "Người phán xử" thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang

Long Phạm |
VTV Awards 2017: "Người phán xử" thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang

Đúng với kì vọng của khán giả, Người phán xử đã dành chiến thắng VTV Awards 2017 ở hạng mục Phim truyền hình ấn tượng của năm.



Tối nay (7/9), lễ trao giải thường niên VTV Awards 2017 đã diễn ra hoành tráng, với sự tụ hội của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng trên khắp mọi miền đất nước.
Từ trước thềm lễ trao giải, "ông trùm" Phan Quân đã tuyên bố: "Thời khắc này, VTV Award là thứ tồn tại duy nhất. Những thứ khác, có hay không không quan trọng". Câu nói này cho thấy tầm quan trọng cũng như sức ảnh hưởng lớn của VTV Awards năm nay.
VTV Awards 2017: Người phán xử thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 1.
Ông trùm Phan Quân và con gái Phan Hương tại Lễ trao giải
Mở màn cho lễ trao giải là 5 đề cử hạng mục Người dẫn chương trình ấn tượng 2017, với các tên tuổi: Xuân Bắc trong Ơn giời cậu đây rồi; Thành Trung trong Nhân tố bí ẩn; Trấn Thành trong Bước nhảy ngàn cân; Thụy Vân trong Chuyển động 24h và Thùy Linh trong Muôn màu showbiz.
Kết quả, MC Thành Trung giành chiến thắng. Lần đầu tiên được giải thưởng lớn như vậy, Thành Trung tỏ ra khá hồi hộp, anh nói: "Bình thường, Trung chưa bao giờ run, nhưng bây giờ lại rất run vì được nhận giải thưởng này".
VTV Awards 2017: Người phán xử thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 2.
MC Thành Trung
Tiếp theo là hạng mục Hình ảnh thời sự ấn tương, với các đề cử thuộc về: Khúc bi tráng Gạc Ma; Xâm hại trẻ em tăng cao – Đạo đức xã hội đi xuống; Những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh trong thị trường gas; Nạn thịt bò giả.
Vượt qua nhiều chương trình xã hội còn lại, Khúc bi tráng Gạc Ma đã giành chiến thắng. Đoàn làm phim xúc động chia sẻ: "Tôi rất xúc động khi được giải thưởng này và cảm thấy hạnh phúc vì những đề tài lịch sử vẫn chạm vào trái tim khán giả ngày nay".
VTV Awards 2017: Người phán xử thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 3.
Đoàn sản xuất Khúc bi tráng Gạc Ma
Một trong những hạng mục được quan tâm nhất VTV Awards là Nghệ sĩ hài ấn tượng, với các đề cử thuộc về: Hoài Linh; Công Lý; Xuân Bắc; Trường Giang và Trấn Thành.
Vượt qua các nghệ sĩ hài miền Nam và "cô Đẩu" Công Lý, "Nam Tào" Xuân Bắc đã giành chiến thắng. Anh phát biểu khá dài: "Có được giải thưởng hôm nay, tôi thực sự rất bất ngờ, vì làm việc với nhiều anh chị đồng nghiệp Bắc Nam, tôi thấy ai cũng giỏi.
Trong top 5, tôi thấy ai cũng xứng đáng. Tôi đã rất may mắn, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, tôi cùng các anh chị em đồng nghiệp đã làm việc rất nhiều. Giải thưởng này xin dành cho tất cả các nghệ sĩ hài".
VTV Awards 2017: Người phán xử thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 4.
Xuân Bắc
Nối tiếp là hạng mục Chương trình âm nhạc ấn tương, gồm: Đón tết cùng VTV; Giai điệu tự hào tháng 9 năm 2016 chủ đề Bám biển quê; Gala Giai điệu tự hào, Sing my songs – Bài hát hay nhất và Hòa âm ánh sáng The Remix.
Kết quả, chương trình Sing my songs với hit lớn Ông bà anh đã giành chiến thắng.
VTV Awards 2017: Người phán xử thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 5.
Đại diện cho Cát Tiên Sa - đơn vị sản xuất Sing my songs lên nhận giải
Ca sĩ ấn tượng cũng là một trong những hạng mục được chú ý, với đề cử thuộc về các ca sĩ trẻ như: Sơn Tùng M-TP; Noo Phước Thịnh; Vũ Cát Tường; ST và rapper Đen Vâu.
Khá bất ngờ khi Vũ Cát Tường đã vượt qua những tên tuổi hot như Sơn Tùng M-TP và Noo Phước Thịnh để chiến thắng.
Nữ ca sĩ tỏ ra khá ngại ngùng khi nhận giải, cô nói: "Thật sự Tường quá run và xúc động. Chưa bao giờ Tường bị như vậy trước truyền thông. Tường xin cảm ơn VTV và fanclub của Tường đã vote ngày vote đêm suốt 6 tháng trời mà không cho Tường biết".
VTV Awards 2017: Người phán xử thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 6.
Vũ Cát Tường
Chương trình Văn hóa khoa học xã hội giáo dục ấn tương là hạng mục khá độc đáo của lễ trao giải năm nay, với các đề cử như: Trường teen; Lớp học Cầu vồng; VTV đặc biệt – Giẫc mơ bay; Biệt tài tí hon; Gương mặt thương hiệu.
Trước sức hút lớn của Gương mặt thương hiệu, chương trình VTV Đặc biệt – Giấc mơ bay vẫn giành được chiến thắng.
VTV Awards 2017: Người phán xử thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 7.
Đại diện đoàn sản xuất VTV Đặc Biệt - Giấc mơ bay
Được mong đợi nhất đêm có lẽ chính là hạng mục Phim truyền hình ấn tượng, với sự tranh tài của các ông lớn như: Người phán xử; Sống chung với mẹ chồng; Matxcơva mùa thay lá; Tuổi thanh xuân phần 2; Ngự lâm không kiếm.
Khá bất ngờ khi Người phán xử đã vượt qua Sống chung với mẹ chồng và Tuổi thanh xuân để giành chiến thắng. Điều này chứng tỏ sức hút rất lớn cũng như lượng fan hâm mộ kỉ lục của bộ phim này.
Thay mặt đoàn làm phim lên nhận giải từ chính cha mình, đạo diễn Khải Anh nói: "Cơ hội này không thể có lần thứ hai, nó vô cùng ý nghĩa với tôi. Vì đây là lần đầu nhận giải mà được chính cha mình trao cho. Xin cảm ơn tất cả mọi người".
VTV Awards 2017: Người phán xử thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 8.
Đạo diễn Khải Anh và đoàn làm phim Người phán xử
Một hạng mục cũng rất được chú ý khác là Nữ diễn viên ấn tượng, với các đề cử thuộc về Hồng Diễm; Nhã Phương; Bảo Thanh; Kim Oanh và Thanh Hương. Hạng mục này được chính đạo diễn phim Kong - Jordan Vogt-Roberts trao.
VTV Awards 2017: Người phán xử thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 9.
Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts
Thật ngạc nhiên khi Bảo Thanh vượt qua Nhã Phương để chiến thắng trong cuộc so tài ngang sức này. Bảo Thanh vô cùng vui mừng trước thành công lớn đầu tiên này, cô nói: "Đây là lần đầu tiên em được nhận giải VTV Award.
Từ rất lâu rồi, suốt nhiều năm làm phim, em đã mơ ước được nhận một giải thưởng nào đó, và em đã hoàn thành giấc mơ của mình".
VTV Awards 2017: Người phán xử thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 10.
Bảo Thanh
Tiếp theo nữ diễn viên là hạng mục Diễn viên nam ấn tượng, dành cho: Nsnd Hoàng Dũng, Nsut Trung Anh, Kang Tae Oh, Hồng Đăng và Bảo Anh.
Là người lớn tuổi nhất đề cử, nhưng NSND Hoàng Dũng vẫn giành chiến thắng, vượt qua cả nam diễn viên Hàn Quốc Kang Tae Oh.
VTV Awards 2017: Người phán xử thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 11.
Nsnd Hoàng Dũng
Nhân vật của năm cũng là hạng mục gây nhiều bất ngờ, khi , 44 thầy giáo ở trường tiểu học Tri Lễ 4 trong chương trình Thay lời muốn nói đã vượt qua VĐV Hoàng Xuân Vinh; cầu thủ Lê Công Vinh; Phan Đăng Nhật Minh và Hồ Đắc Thanh Chương trong Đường lên đỉnh Olympia để giành chiến thắng. Điều này chứng tỏ xã hội vẫn hướng về những tấm lòng nhân hậu hơn ánh hào quang của sự nổi tiếng.
Chương trình của năm là hạng mục mang đậm tính nhân văn, với các đề cử thuộc về: Gặp nhau cuối năm; VTV Đặc biệt - Sống trong lòng đất; VTV đặc biệt - Hai đứa trẻ, Gala cặp lá yêu thương; VTV đặc biệt - Đêm trăng. Tuy nhiên, kết quả không quá bất ngờ khi Gặp nhau cuối năm xuân Đinh Dậu giành chiến thắng.
VTV Awards 2017: Người phán xử thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 12.
Xuân Bắc và Công Lý đại diện lên nhận giải
Hạng mục cuối cùng khá đặc biệt khi được Hội đồng chuyên môn bình chọn. Người duy nhất giành được nó chính là VĐV Ánh Viên – cô gái vàng của thể thao Việt Nam.
VTV Awards 2017: Người phán xử thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 13.Ánh Viên
Lên nhận giải, Ánh Viên tỏ ra chất phác, bình dị và hồn nhiên, cô nói: "Con cám ơn mọi người, cám ơn cha mẹ, cám ơn thầy của con. Con xin hứa sẽ tập luyện để đem về thành tích nhiều hơn cho Việt Nam". Ngoài ra, trong lễ trao giải còn có sự góp mặt của nhiều tiết mục đặc sắc như:
VTV Awards 2017: Người phán xử thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 14.
Nhóm Monstar
VTV Awards 2017: Người phán xử thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 15.
Khánh Linh trình diễn ca khúc Hạnh phúc mong manh nhạc phim Sống chung với mẹ chồng
VTV Awards 2017: Người phán xử thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 16.
Thanh Lam trình diễn ca khúc Tôi hỏi cây Tần Bì
VTV Awards 2017: Người phán xử thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 17.
Bích Phương hát Em chưa lấy chồng
VTV Awards 2017: Người phán xử thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 18.
Mỹ Tâm hát Đâu chỉ riêng em
VTV Awards 2017: Người phán xử thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 19.
Nhóm P336 với ca khúc Đừng ngại ngùng
VTV Awards 2017: Người phán xử thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 20.
Nhóm MTV tái xuất
VTV Awards 2017: Người phán xử thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 21.
Nhóm Oplus với ca khúc Cứ thế
VTV Awards 2017: Người phán xử thắng lớn, Xuân Bắc hạ gục Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 22.
Khoảnh khắc ấn tượng nhất Lễ trao giải có lẽ chính là lúc MC Lại Văn Sâm "chọc ngoáy" chuyện chồng con của Mỹ Tâm trong lúc đọc đề cử, khiến cô ngượng đỏ mặt
theo Trí Thức Trẻ

‘Bật mí’ về băng đội trưởng của Văn Quyết

(PL)- Thủ quân Văn Quyết không hề biết chiếc băng đội trưởng anh mang ở trận thắng Campuchia là của đồng nghiệp nữ Kiều Trinh đeo tại SEA Games 29.


HLV Mai Đức Chung sau trận thắng mệt mỏi 2-1 trên sân khách Campuchia đã kéo riêng Văn Quyết ra ngoài và tự tay ông tháo tấm băng đội trưởng ra khỏi tay học trò. Ông Chung nâng niu băng đội trưởng màu vàng như báu vật và cẩn thận lấy nước rửa sạch rồi gấp làm bốn, sau đó cất vào túi.
Hoạt cảnh trên được một đồng nghiệp ghi lại trên sân Olympic của chủ nhà Campuchia bằng điện thoại. PV này bán tín bán nghi vì chiếc băng đội trưởng do Văn Quyết mang đá giải Asian Cup 2019 rất giống với chiếc băng Kiều Trinh đã sử dụng vừa vô địch SEA Games 29.
Hóa ra chiếc băng đội trưởng trên đúng là của HLV Mai Đức Chung từng giao cho nữ thủ môn Kiều Trinh. ông muốn lấy cái may của các cô gái nên đã trao tiếp cho Văn Quyết. Có người nói ông Chung rất cần cái “bùa hộ mệnh” ấy cũng như suy nghĩ của VFF xui xẻo với đội nam bị loại ở SEA Games đã hoảng hốt đến nỗi chẳng ai dám đứng ra nhận chức trưởng đoàn, sợ bị “ám”.
‘Bật mí’ về băng đội trưởng của Văn Quyết - ảnh 1
Văn Quyết với chiếc băng đội trưởng may mắn mà thủ môn Kiều Trinh mang suốt SEA Games 29. Ảnh: CTP
May mà đội tuyển Việt Nam có trận thắng “quả cảm” Campuchia để còn có cái cho VFF xoa dịu bớt nỗi đau của người yêu bóng đá sau thất bại đau đớn của đội tuyển U-22 ở sân chơi SEA Games 29.
May mắn hơn cho VFF là ông Mai Đức Chung đã rất dũng cảm đứng ra gánh vác đội tuyển đá giải Asian Cup 2019 chỉ vì ông cảm thấy có trách nhiệm và bản thân có ăn lương VFF. Chính ông Chung từng thở dài ngao ngán khi nhận đội tuyển đã gọi điện thoại cho rất nhiều HLV mời lên làm trợ lý nhưng chẳng ai chịu cả.
Nhắc lại một chút chuyện cũ để thấy chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia danh giá bây giờ là một gánh nặng của những người làm nghề và không ai ngoài ông Chung muốn “dây” vào hội nhóm VFF gần hết nhiệm kỳ vẫn loay hoay như con kiến leo cành đa.
Bây giờ thì chẳng còn cái “bùa hộ mệnh” nào cho VFF nữa vì canh bạc U-22 Việt Nam vô địch SEA Games 29 như một cơ hội cứu vãn cho những chiếc ghế quá khổ đã trôi đi.
Đây là lúc làng bóng Việt Nam cần có một cuộc đại phẫu như cách đây hai năm Tổng cục TDTT từng có ý kiến tổ chức một “hội nghị Diên Hồng” nhưng rồi bị chính những người trong cuộc phớt lờ.
HLV Mai Đức Chung muốn nắm cả đội nam và nữ
Ngày 12-9, VFF và Hội đồng HLV Quốc gia mới có cuộc ngồi lại với HLV Hữu Thắng mổ xẻ thất bại của đội tuyển U-22 Việt Nam. Bên cạnh đó, VFF cũng đưa ra phương hướng hoạt động của các đội tuyển quốc gia trong tương lai và cái khó lớn nhất vẫn là chọn thầy cho đội nam. HLV Mai Đức Chung hiện vẫn còn hợp đồng huấn luyện đội tuyển nữ và chấp nhận dẫn dắt tạm thời đội tuyển nam như thông tin của VFF chỉ giao làm một trận đã gặp Campuchia. Mới đây, ông Chung có tiết lộ bản thân muốn đồng thời huấn luyện cả đội tuyển nam và nữ, một chuyện chưa từng xảy ra trong làng bóng đá chuyên nghiệp thế giới.
ĐĂNG HUY
 



 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32