Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 792

(ĐC sưu tầm trên NET)
                                                       Tin tức Đông Tây - 11/9/2017
                                                  Tổng hợp tin nóng ngày 11-9-2017
                                                 Thời Sự Biển Đông Sáng 12-9-2017
                                                                      tin quân sự

                      vì quá yêu U18, NHM cả nước đồng loạt nói điều khiến bầu Đức nhói lòng

Đình chỉ nhân viên thanh tra giao thông trong video “xin bỏ qua sai phạm”

Dân trí Thanh tra giao thông Phạm Đức Tùng đã gửi một phong bì chứa tiền cho một người đàn ông để xin người này “bỏ qua sai phạm”.

Video tạm dừng
Clip thanh tra giao thông "xin bỏ qua sai phạm" xuất hiện trên mạng xã hội
Chiều 11/9, ông Dương Mạnh Hưng, Chánh Thanh tra giao thông (TTGT) tỉnh Đồng Nai đã xác nhận người đàn ông mặc sắc phục TTGT trong một video được đăng tải trên mạng xã hội là ông Phạm Đức Tùng, hiện công tác tại Đội TTGT TP Biên Hòa (Đồng Nai). Tuy nhiên, theo ông Hưng, người này không phải là thanh tra viên mà chỉ là nhân viên hợp đồng thời vụ.
Theo đó, nhân viên Phạm Đức Tùng được ký hợp đồng từng năm để tham gia điều tiết giao thông ở các điểm nóng hay kẹt xe và không có chuyên trách kiểm tra xe như các thanh tra viên. Ông Hưng cũng cho biết thêm hiện nay TTGT Đồng Nai có 34 nhân viên hợp đồng như thế.
Ông Phạm Đức Tùng xuất hiện trong video xin một người đàn ông lạ mặt “bỏ qua sai phạm” (hình cắt từ clip)
Ông Phạm Đức Tùng xuất hiện trong video xin một người đàn ông lạ mặt “bỏ qua sai phạm” (hình cắt từ clip)
Đồng thời, ông Hưng cũng cho biết thêm, qua làm việc ông Tùng thừa nhận có vụ việc như video đăng tải. Chính vì vậy, đơn vị này đã đình chỉ công tác đối với Phạm Đức Tùng và yêu cầu ông Tùng viết tường trình, kiểm điểm.
Trước đó, vào ngày 10/9, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi cảnh thanh niên trong trang phục TTGT xin lỗi ai đó bỏ qua lỗi vi phạm. Video thể hiện thanh niên này tên Tùng (30 tuổi), làm việc trong ngành TTGT ở Đồng Nai.
Trong video, khi ngồi nói chuyện, người đàn ông quay video nói rằng đã biết chuyện Tùng từng ra hiệu lệnh dừng và kiểm tra giấy tờ của các phương tiện ở khu vực ngã tư Tân Phong (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Ông ta cũng nói nắm chứng cứ đầy đủ về việc Tùng nhận tiền của tài xế và yêu cầu anh kiểm điểm.
Trong khi đó, nam thanh niên trong sắc phục ngành TTGT thừa nhận đã từng đứng làm việc ở ngã tư Vũng Tàu, ngã tư Tân Phong, khu vực cầu Hóa An (TP Biên Hòa) và ra hiệu lệnh dừng nhiều phương tiện để kiểm tra giấy tờ. Tùng thừa nhận đã lấy tiền của các tài xế. Sau đó, người này liên tục trình bày và nói lời xin lỗi.
Đồng thời người mặc sắc phục TTGT cũng được cho là đã dùng phong bì chứa nhiều tờ tiền để “mua chuộc” người đàn ông, nhờ người này bỏ qua lỗi vi phạm của mình. Tuy nhiên, người đàn ông cho rằng việc làm của Tùng là tiêu cực và buộc anh ta nhận lại tiền.
Vĩnh Thủy

Điều tra vụ nghi làm giả vé số trúng thưởng để chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng

Ngày 11/9, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra làm rõ việc một đại lý vé số ở thị trấn Trảng Bom trình báo, nghi bị một người dân cắt dán chữ số trên tờ vé số để lừa đổi giải đặc biệt lấy hơn 1,7 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, ngày 8/9, ông Ngô Văn Biền (sinh năm 1957, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom), mang tờ vé số loại vé 9K1 mở thưởng ngày 7/9 của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh với dãy số 557153, trúng giải đặc biệt đến đại lý vé số Tấn Tài, tại khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, do chị Hoàng Thị Kim Anh (sinh năm 1973) làm chủ để đổi thưởng.
Tại đây, sau khi thỏa thuận, chị Hoàng Thị Kim Anh đã trả cho ông Biền số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Nhưng khi chị Anh đưa tờ vé số này đến Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh để lĩnh thưởng thì đơn vị này xác định đây là tờ vé số đã bị cắt dán chữ số hàng đơn vị và hàng trăm ngàn.
Sau đó, chị Hoàng Thị Kim Anh trình báo công an. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguồn: TTXVN

Bắt kẻ dùng súng bắn trọng thương 2 người

11/09/2017, 19:26 (GMT+7)
 Nguyên nhân vụ nổ súng bước đầu xác định, do mâu thuẫn tiền bạc giữa ông Mộng và người phụ nữ tên H.
Ngày 11/9, Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Toàn (23 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi sử dụng súng quân dụng trái phép, bắn trọng thương 2 người là ông Đoàn Văn Mộng (37 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và chị Thị Kim Phụng (29 tuổi, ngụ Kiên Giang).
Trước đó, sáng 31/8, ông Mộng đang ngồi trong quán cà phê D.H, ở KP Tây A, P. Đông Hòa, TX Dĩ An thì Toàn vào, tiến lại chỗ ông Mộng ngồi, trên tay lăm lăm súng, chĩa thẳng người ông, bóp cò. Ông Mộng kịp giơ chiếc ghế nhựa lên che người, nhưng viên đạn xuyên qua ghế, làm ông bị thương ở phần bụng, ngực, nách. Chị Kim Phụng là nhân viên của quán đứng gần đó cũng bị bắn, vết thương ở gần mắt phải. Gây án xong, Toàn thản nhiên bỏ đi, người dân vội đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.
Tại cơ quan công an, Toàn thừa nhận hành vi. Nguyên nhân vụ nổ súng bước đầu xác định, do mâu thuẫn tiền bạc giữa ông Mộng và người phụ nữ tên H. (2 người chung sống như vợ chồng với nhau và có một con chung hơn 1 tuổi), nên bà H thuê người “dằn mặt” ông Mộng.
PHÚC LẬP

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vào cuộc vụ đạo diễn ‘Kong’ bị đánh

Thứ Hai, 11/09/2017 22:31
|
(CAO) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin đạo diễn phim "Kong: Skull Island" bị đánh tại một quán bar ở TP.HCM, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã gửi công văn yêu cầu UBND TP điều tra rõ vụ việc.
Trong công văn số 3803 do Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái ký có nội dung: “Ngày 10-9-2017, Bộ VHTT&DL nhận được thông tin trong thời gian lưu lại tại TP.HCM sau khi kết thúc hội chợ du lịch, ông Jordan Vogt-Roberts đã bị hành hung tại quán bar và nhập viện vào tối ngày 8-9-2017 (hiện được các bác sĩ theo dõi tại bệnh viện)”.
Bộ cũng nhấn mạnh, để góp phần tăng cường hơn nữa quảng bá hình ảnh đất nước, du lịch Việt Nam thông qua điện ảnh, tháng 4-2017, Bộ VHTT&DL đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Jordan Vogt Roberts - Đạo diễn phim Kong: Skull Isand là Đại sứ Du lịch Việt Nam giai đoạn 2017- 2020.
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cũng đã yêu cầu Công an TP vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vì bất cứ hành vi nào tấn công người khác đều vi phạm pháp luật.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến, đây là sự cố rất đáng tiếc, bởi quan điểm của thành phố là đảm bảo môi trường sống bình yên cho tất cả mọi người dân trên địa bàn, du khách trong và ngoài nước đến thành phố.
Ông Trần Vĩnh Tuyến cũng khẳng định sau khi cơ quan công an vào cuộc nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự thì phải khởi tố vụ án để xử lý các đối tượng có hành vi hành hung du khách.
Trong thời gian qua, với tư cách là Đại sứ Du lịch, đạo diễn Jordan tích cực tham gia nhiều hoạt động quảng bá du lịch quốc gia. Cách đây ít ngày, đạo diễn Kong: Skull Island còn tự bỏ chi phí sang Việt Nam góp mặt trong các chương trình Hội chợ ITE HCM.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh đạo diễn phim “Kong: Skull Island” - Jordan Vogt-Roberts, bị nhóm thanh niên tấn công tại một quán bar ở TP.HCM.
Vụ việc xảy ra ngày 9-9, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đang cùng vài người bạn tại quán bar thì một nhóm người lạ mặt đến tấn công. Vị đạo diễn phim Kong bị đập chai lên đầu, đấm vào mặt. Sau khi hành hùng, nhóm người này bỏ đi.
Hiện chưa rõ nguyên nhân mâu thuẫn giữa nhóm của đạo diễn và những người tấn công.
Đạo diễn Kong huỷ lịch công tác sau khi bị đánh tại quán bar

Ba hầm bộ hành nứt toác, vắng người qua lại ở Sài Gòn

Cụm hầm bộ hành tại nút giao thông Bình Thuận (huyện Bình Chánh, TP HCM) xuống cấp trầm trọng và vắng người qua lại nhiều năm nay.

Tại nút giao thông Bình Thuận (Quốc lộ 1 giao với đại lộ Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh) có ba hầm chui dành cho người đi bộ đã hoạt động hơn năm năm nay, đang bị xuống cấp.
Mỗi hầm có chiều dài khoảng 50 m, rộng 5 m và cách nhau khoảng 200 m. Tuy nhiên, người dân ngó lơ các hầm và vẫn băng ngang quốc lộ.
Chân hầm chui ven Quốc lộ 1 bị nứt nẻ, bong tróc vật liệu xây dựng. "Hầu hết phần móng các hầm đều bị xuống cấp. Chúng tôi đã báo cáo nhưng chưa thấy sửa chữa", anh Phan Văn Thọ, bảo vệ hầm, nói.
"Hầu hết phần móng các hầm đều bị xuống cấp. Chúng tôi đã báo cáo nhưng chưa thấy sửa chữa", anh Phan Văn Thọ, bảo vệ hầm, nói.
Cột bêtông bị nứt toác tạo thành những khoảng hở, không đảm bảo an toàn cho người đi bộ lên xuống hầm.
"Cách đây vài năm, các hầm bộ hành ngập rác thải, kim tiêm của người nghiện, người vô gia cư để lại, sau này có người quét dọn còn đỡ. Nhưng tường và cầu thang hầm bị bong tróc, trời mưa thì lênh láng nước nên ít người đi qua hầm lắm", anh Dũng, xe ôm trên Quốc lộ 1, nói.
Hệ thống lan can ở cả ba hầm đều yếu và được gia cố tạm bợ bằng các thanh gỗ. "Tôi không hiểu lý do người ta thiết kế lối đi cho người khuyết tật xuống hầm giống như máng trượt, trong khi lan can rất yếu", anh Dũng nói thêm.
"Mỗi lần đi xuống hầm là một lần run vì trong hầm ngột ngạt và vắng người quá", ông Trần Thắng, người dân thị trấn Tân Túc, chia sẻ.
Bên trong hầm bộ hành nối đại lộ Nguyễn Văn Linh – Quốc lộ 1 bị nứt, nước ngầm rò rỉ khiến bảo vệ hầm phải dùng xô, chậu để hứng.
Hệ thống quạt gió trong hầm hư hỏng, hoen rỉ vì lâu ngày không được sửa chữa.
Hiện tại có bốn bảo vệ trông coi hầm mỗi ngày. "Chúng tôi sợ nhất mùa mưa. Mỗi lần mưa lớn, hầm ngập nước và phải dùng máy bơm hút", anh Thọ chỉ dẫn khu vực chống ngập cho hầm.
Do hầm vắng người qua lại, một số hộ dân quanh khu vực lấn chiếm các cổng hầm làm nơi bán nước giải khát.
E ngại hầm chui xuống cấp, vắng vẻ nên cứ chiều đến, hàng trăm công nhân không đi dưới hầm mà băng qua đường, bất chấp xe cộ qua lại để về nhà trọ. "Đi xuống hầm vừa sợ, vừa xa nên chúng tôi băng qua đường cho nhanh", chị Lê Thị Tính, công nhân, nói.
Đại diện Công ty Cổ phần công trình cầu phà TP HCM, đơn vị quản lý các hầm bộ hành nói trên, cho biết đã báo cáo tình trạng xuống cấp tại các hầm với Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 và việc sửa chữa dự kiến sẽ tiến hành trong năm nay.
Thành Nguyễn

Rà soát khu vực hạn chế xây cao ốc ở TP.HCM

(PL)- Hiện sở QH-KT  TP.HCM đang rà soát khu vực hạn chế xây cao ốc. Dự kiến công việc này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017 để báo cáo UBND TP.
Khu vực trung tâm TP.HCM đang đối mặt với tình trạng kẹt xe hầu như thường xuyên. Trong khi đó, việc xây chen cao ốc vẫn không ngừng gia tăng khiến áp lực về giao thông tại đây càng nặng nề hơn. trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở QH-KT TP, cho biết hiện sở đang rà soát về những khu vực hạn chế xây cao ốc và đưa ra các tiêu chí về xây dựng có liên quan. Dự kiến công tác này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017 để báo cáo UBND TP.
Khởi động đầu năm 2017
. Phóng viên: Được biết UBND TP chỉ đạo Sở QH-KT rà soát, xác định các khu vực hạn chế cấp phép xây cao ốc cũng đã khá lâu. Tại sao đến giờ này Sở vẫn chỉ đang ở giai đoạn nghiên cứu?
Rà soát khu vực hạn chế xây cao ốc ở TP.HCM - ảnh 1
+ Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở QH-KT (ảnh): TP giao việc rà soát từ đầu năm và hiện nay Sở vẫn đang làm. Đây là vấn đề không hề đơn giản vì không chỉ rà soát mà còn phải xem xét, nghiên cứu các tiêu chí kèm theo cho từng khu vực như hệ số sử dụng đất, tầng cao cũng như các chỉ tiêu quy hoạch khác. Tuy nhiên, trong giai đoạn rà soát này, tất cả dự án xây dựng cao ốc trước khi được Sở Xây dựng cấp phép thì đều phải qua Sở QH-KT và Sở GTVT để đánh giá tác động về giao thông. Việc cấp phép xây dựng (CPXD) có một tổ chuyên gia do Sở Xây dựng chủ trì (gồm đại diện các sở, ngành có liên quan như Qh-kT, TN&MT, GTVT, Tài chính…) để xem xét từng trường hợp cụ thể. Những trường hợp đặc biệt thì phải xin ý kiến Sở GTVT bằng văn bản về tác động giao thông.
. Những trường hợp nào thì được xem là đặc biệt, thưa ông?
+ Chẳng hạn những khu vực mà hạ tầng giao thông chưa được đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt hoặc là khu trung tâm nội thành. Nếu hiện tại công trình cao ốc đảm bảo giao thông thì được cấp phép cho xây, còn không thì phải hạ thấp tầng cao xuống.
. Như ông nói, việc CPXD cao ốc có cả tổ chuyên gia với sự tham gia của các sở, ngành có liên quan. Tổ chuyên gia này có lẽ đã phải tính toán rất kỹ rồi nhưng tại sao cao ốc vẫn mọc lên ở những chỗ hạ tầng chưa đảm bảo?
+ Đúng là thực tế tại một số khu vực hạ tầng yếu, kết nối giao thông chưa hoàn chỉnh cũng được CPXD cao ốc. Nhưng đó là giai đoạn trước năm 2017, lúc đó nếu dự án đáp ứng đủ điều kiện phù hợp quy hoạch, không tranh chấp, có hồ sơ pháp lý về đất đai đầy đủ thì đều được xem xét cấp giấy phép xây dựng. Đến đầu năm 2017, khi tại Hà Nội có các chung cư mọc lên trong những con hẻm nhỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu TP.HCM phải xem xét, đánh giá tác động giao thông lên hạ tầng khi cấp phép cho các công trình cao ốc.
Rà soát khu vực hạn chế xây cao ốc ở TP.HCM - ảnh 2
Rà soát khu vực hạn chế xây cao ốc ở TP.HCM - ảnh 3
Các dự án chung cư, căn hộ mọc lên san sát nhau trên đường Phổ Quang, quận Tân Bình. Ảnh trên là một dự án nhà ở vừa hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào hoạt động thì không xa (ảnh dưới) là một dự án nhà ở khác đang được xây dựng. Ảnh: QUỐC VŨ
Độ vênh
. Tại sao không dùng quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc hoặc thiết kế đô thị vốn đã tích hợp tất cả yếu tố về chỉ tiêu quy hoạch, giao thông, tầng cao… để CPXD cao ốc, không phải mất thời gian lấy ý kiến các sở, ngành liên quan?
+ Thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc áp dụng với các công trình phổ biến, thông thường, thấp tầng hoặc đơn giản như nhà ở riêng lẻ thì rất thuận lợi. Riêng công trình cao tầng thì phải cân nhắc kỹ. Điều này cũng lý giải tại sao Luật Quy hoạch đô thị có quy định cấp giấy phép quy hoạch cho dự án. Khi nhà đầu tư được công nhận chủ đầu tư thì công trình đó phải được cấp giấy phép quy hoạch. Các công trình cao tầng đòi hỏi phải có đánh giá tác động nhiều mặt như giao thông, dân số… nên buộc phải có giấy phép quy hoạch. Và do đó việc duy trì tổ chuyên gia xem xét CPXD là cần thiết.
. Nếu vậy, việc CPXD cao ốc vẫn còn phụ thuộc vào tổ chuyên gia cho từng trường hợp thì sẽ không tránh khỏi yếu tố cảm tính?
+ Bởi vậy nên tôi cho rằng cần phải có một chương trình kế hoạch phát triển đô thị bài bản để làm cơ sở CPXD. Chẳng hạn con đường này năm năm nữa mới làm thì dự án cũng năm năm nữa mới được đưa vào sử dụng, lúc đó nhà ở mới đồng bộ với hạ tầng giao thông. Còn như hiện nay, thực tế cho thấy là tại nhiều khu vực đường giao thông chưa quy hoạch nhưng nhà ở đã mọc lên nên có độ vênh và thiếu sự đồng bộ.
Hiện nay Sở QH-KT TP phối hợp với Sở GTVT rà soát những khu vực ùn tắc để nghiên cứu đề ra chỉ tiêu quy hoạch, hệ số sử dụng đất, tầng cao thích hợp. Trong giai đoạn này, nếu hạ tầng chưa được thực hiện theo quy hoạch thì cần phải giảm các chỉ tiêu. Chẳng hạn, một tuyến đường quy hoạch là 20 m, tầng cao là 30 tầng nhưng đường hiện hữu mới chỉ có 10 m và Nhà nước chưa xây dựng đường theo quy hoạch thì chỉ số tầng cao có thể sẽ giảm xuống còn 15 tầng. Khi nào giao thông được thực hiện đúng theo quy hoạch thì mới cho làm đúng tầng cao như quy hoạch. Vì hiện nay điều dễ thấy nhất chính là hạ tầng giao thông và nhà ở không đồng bộ đã gây ra ùn tắc nghiêm trọng.
Ông NGUYỄN THANH TOÀN,  Phó Giám đốc Sở QH-KT TP.HCM
. Có ý kiến cho rằng khi Nhà nước bỏ tiền ra làm hạ tầng, các dự án hoặc công trình xung quanh cũng được hưởng lợi nên nhà đầu tư phải có nghĩa vụ đóng góp tiền cùng Nhà nước làm hạ tầng. Ông đánh giá gì về ý kiến này?
+ Tôi đồng tình với ý kiến này. Khi Nhà nước làm hạ tầng, đường sá thì hệ số sử dụng đất và giá trị đất lên rất là cao. Chính các nhà đầu tư cũng được hưởng lợi trong khi không phải đóng góp đồng nào. Thực tế lâu nay đã có những câu chuyện là doanh nghiệp đón gió đầu tư. Chẳng hạn như metro đang hình thành, họ mua đất gần đó, khi làm xong metro, giá trị đất của họ lên rất cao nhưng Nhà nước chẳng thu được gì cả. Hoặc ví dụ doanh nghiệp mua đất trong hẻm, khi Nhà nước mở rộng đường thì thành đất mặt tiền, họ được hưởng mà mình không thu được gì. Với những trường hợp này, Sở kiến nghị mạnh dạn thu mới có nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng và đó cũng là điều hợp lý. Chủ đầu tư phải có nghĩa vụ đóng góp. Tuy nhiên, hiện nay mình chưa có luật, chưa có chính sách điều tiết nguồn thu từ những công trình kiến trúc bên trên, những dự án phát triển đô thị nên không dám thu, nếu thu là sai luật.
. Xin cám ơn ông.
Cao ốc ăn theo hạ tầng
Thời gian qua, ở TP.HCM nở rộ các dự án ăn theo hạ tầng. Dọc các tuyến đường metro, tuyến cao tốc, xa lộ Hà Nội, những tuyến đường dự phóng, các tuyến đường sẽ mở rộng lộ giới..., các dự án cao tầng đua nhau mọc lên như nấm.
Đường Phổ Quang, quận Tân Bình mặc dù chỉ có một đoạn ngắn chưa đầy 2 km nhưng phải oằn mình gánh năm dự án khu nhà chung cư. Tuyến đường này rất hẹp lại có mật độ phương tiện lưu thông cao, vì vậy không thể không lo lắng khi hàng ngàn căn hộ đi vào hoạt động sẽ kéo theo một khối lượng lớn cư dân cùng phương tiện dồn về tuyến đường này, lúc đó tình trạng ùn tắc sẽ trở nên đáng ngại hơn rất nhiều.
Cũng tương tự, đoạn đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) dù rất nhỏ nhưng chung cư mọc lên dày đặc để đón đầu việc con đường này được quy hoạch mở rộng...
TP.HCM đang đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng. Việc các cao ốc ăn theo hạ tầng giao thông như trên khiến bài toán gỡ ách tắc thêm nan giải. Các chuyên gia giao thông kiến nghị ngay từ bây giờ phải chấm dứt tình trạng cao ốc ăn theo các công trình hạ tầng giao thông này, trước mắt là khu vực trung tâm TP và những nơi thường xuyên xảy ra kẹt xe.
QUỐC VŨ
VIỆT HOA

Tổng thống Assad cho Iran lập căn cứ quân sự ở Syria?

Ngày 11/9, Bộ trưởng Tình báo Israel Israel Katz cho biết Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẵn sàng cho phép Iran thành lập các căn cứ quân sự ở Syria, tạo ra một mối đe dọa dài hạn cho Israel.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad phát biểu tại cuộc họp ở Damascus. Ảnh: EPA/TTXVN
Phát biểu tại một hội thảo an ninh ở Đại học IDC Herzliya gần Tel Aviv, Bộ trưởng Katz nói: "Trong những ngày vừa qua, Tổng thống Assad và Iran đang tới gần việc ký kết một thỏa thuận dài hạn, điều sẽ gắn với sự hiện diện quân sự của Iran ở Syria, giống với thỏa thuận được ký giữa ông Assad và Nga. Mối nguy hiểm và đe dọa đáng kể đối với không chỉ của Israel, mà cũng như của nhiều nước khác trong khu vực, là vô cùng rõ ràng".

Ông Katz không cho biết nguồn của thông tin do ông cung cấp, cũng như đưa ra thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán liên quan đến thỏa thuận này. Tuy nhiên, ông Katz cho hay kế hoạch này là về một cảng quân sự của Iran, các căn cứ của các lực lượng không quân và trên mặt đất của nước này, và "hàng chục ngàn dân quân người Shiite đang được huy động từ nhiều quốc gia" để chiến đấu bên cạnh Iran và phong trào Hezbollah ở Syria.

Hiện Bộ Ngoại giao Iran đã từ chối bình luận, trong khi các quan chức Syria chưa đưa ra phản hồi về thông tin này.

TTXVN/Báo Tin Tức

Thanh tra Chính phủ nói gì về phát ngôn "không xin lỗi" của ông Nguyễn Minh Mẫn?

Dân trí Theo người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ Lê Hồng Lĩnh, việc Thanh tra Chính phủ xử lý phát ngôn của ông Nguyễn Minh Mẫn là đúng quy định của pháp luật. Ông Mẫn khẳng định “không xin lỗi” chỉ là phát biểu của cá nhân ông Mẫn.
 >> Quyền Vụ trưởng Nguyễn Minh Mẫn khẳng định "không xin lỗi"!
 >> Quyền Vụ trưởng thuộc Thanh tra Chính phủ phải xin lỗi vì phát ngôn thiếu chuẩn mực

Trao đổi với PV Dân trí sáng 11/9, ông Lê Hồng Lĩnh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng hợp kiêm người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ đã chính thức lên tiếng trước sự việc ông Nguyễn Minh Mẫn- Quyền Vụ trưởng Vụ Thanh tra khối văn hoá xã hội (Vụ III) khẳng định không xin lỗi vì phát ngôn “mạt sát báo chí”, bưng bít thông tin dậy sóng dư luận thời gian qua.
Theo đó, ông Lĩnh cho biết từ tháng 11/2016 trên mạng Youtube và một số báo điện tử có đăng tải thông tin về việc ông Nguyễn Minh Mẫn phát ngôn “mạt sát báo chí”, “dạy cách bưng bít thông tin”... trong buổi công bố quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra trách nhiệm của Đại học Quốc gia TPHCM trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015.
Ngay sau đó, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã chỉ đạo đơn vị chức năng làm việc với Cục An ninh mạng (A68 - Bộ Công an) và có văn bản gửi Bộ Công an và A68 để phối hợp, xử lý.
Liên quan đến sự việc này, Hội Nhà báo Việt Nam cũng có văn bản gửi lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm tra, xử lý.
Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác để kiểm tra đối với ông Nguyễn Minh Mẫn. Đến ngày 31/8/2017, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận kiểm tra việc phát ngôn của công chức.

Ông Nguyễn Minh Mẫn trao đổi với PV Dân trí.
Ông Nguyễn Minh Mẫn trao đổi với PV Dân trí.

Trước việc ông Nguyễn Minh Mẫn khẳng định kết quả kiểm tra là trái pháp luật và “không xin lỗi” theo yêu cầu của Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Lê Hồng Lĩnh nhấn mạnh việc Thanh tra Chính phủ xử lý việc phát ngôn của ông Nguyễn Minh Mẫn là đúng quy định của pháp luật.
“Nếu như ông Mẫn phát biểu với phóng viên một số báo khẳng định “không xin lỗi” thì đây là phát biểu cá nhân ông Mẫn. Nhưng theo quy định thì mọi cán bộ, công chức đều phải chấp hành kiểm điểm nghiêm túc kết luận của cấp trên. Việc Ông Mẫn không thực hiện kết luận của Tổng Thanh tra, Thanh tra Chính phủ sẽ có các bước tiếp theo để xử lý theo quy định. Tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ sẽ nghiêm túc triển khai theo đúng kết luận đã ban hành”- ông Lĩnh nói.
Trước đó, trả lời câu hỏi của PV Dân trí về việc Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu ông phải xin lỗi báo chí, xin lỗi dư luận thì ông có thực hiện không, ông Nguyễn Minh Mẫn khẳng định: “Làm sao mà tôi thực hiện được. Tôi có làm gì vi phạm pháp luật đâu. Mà tôi cũng có nói sai đâu mà tôi phải xin lỗi. Bản kết luận này không đủ căn cứ pháp lý, không đủ cơ sở pháp lý, không đủ tang chứng vật chứng để khẳng định tôi phát biểu sai hay đúng, vì cả bài phát biểu của tôi đủ có cả mở bài, thân bài và kết luận rõ ràng. Một số đối tượng xấu đã cắt xén nội dung phát biểu của tôi - thuộc danh mục bí mật nhà nước, để đưa lên mạng như vậy”.
Ông Nguyễn Minh Mẫn khẳng định sẽ không xin lỗi theo yêu cầu của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; đồng thời có văn bản gửi Chính phủ, Bộ Công an đề nghị xử lý nghiêm minh một số cán bộ ở Thanh tra Chính phủ và một số người khác “đánh hội đồng” mình.
Thế Kha

Tạm đình chỉ Hiệu trưởng trường học bị "tố" thu 9 triệu đồng đầu năm học

0 M.M
ANTD.VN - Ngày 11-9, đoàn công tác UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu trường THCS Minh Tân (huyện Thủy Nguyên). 
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện đã công bố quyết định của UBND huyện về việc tạm đình chỉ công tác thời hạn 15 ngày đối với ông Nguyễn Hữu Đạt - Hiệu trưởng trường THCS Minh Tân.
Theo ông Nguyễn Ngọc Hương, Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Đạt bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ vấn đề trường THCS Minh Tân đã triển khai nhiều khoản thu không đúng quy định, thu tiền trước khi có ý kiến của cấp trên, gây bức xúc dư luận. “Cùng với đó, huyện cũng kiểm điểm ông Nguyễn Hữu Đạt về phát ngôn xung quanh việc thu các khoản đầu năm, có dấu hiệu không trung thực, dẫn đến bức xúc trong dư luận” - ông Nguyễn Ngọc Hương cho biết.
Ngoài việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Hữu Đạt, UBND huyện Thủy Nguyên cũng đã chỉ định cô Nguyễn Thị Hương - Phó Hiệu trưởng nhà trường tạm điều hành công việc trong thời gian ông Đạt bị tạm đình chỉ.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một bản kê khai các khoản thu được cho là của trường THCS Minh Tân với tổng số tiền trên 9 triệu đồng/học sinh. Nhiều khoản thu quá cao trong bản kê này như học thêm, đồng phục... khiến các bậc phụ huynh, dư luận rất bức xúc. Tuy nhiên, khi được hỏi, ông Nguyễn Hữu Đạt phủ nhận đó không phải là các khoản thu của trường và nhà trường chưa họp phụ huynh cũng như chưa thu khoản nào. Trên thực tế, trường THCS Minh Tân đã tổ chức họp phụ huynh vào ngày 27-8 và rất nhiều người đã nộp tiền.

Chồng mới bị tử hình, vợ tiếp tục buôn ma túy

Dân trí Liên quan đến vụ án vận chuyển ma túy “khủng” mới được Công an thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ, đối tượng bị bắt là nữ giới có chồng mới bị tử hình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

>> Bắt giữ xe khách vận chuyển số lượng ma túy “khủng”
Đối tượng mới vừa bị Công an thành phố Thanh Hóa và lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ về hành vi vận chuyển số lượng lớn ma túy là Trần Thị Hải, trú tại thị trấn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Đối tượng Trần Thị Hải tại cơ quan Công an
Đối tượng Trần Thị Hải tại cơ quan Công an
Được biết, Hải bị bắt quả tang vào khoảng 1h30, ngày 11/9 khi đang vận chuyển 15 bánh heroin và 5 kg ma túy đá trên xe khách đi tiêu thụ.
Được biết, đây là đường dây mua bán ma túy đã hoạt động trong một thời gian dài, thường xuyên vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.
Sau một thời gian dài điều tra, ban chuyên án của Công an thành phố Thanh Hóa, phối hợp với các đơn vị chức năng nắm bắt quy luật hoạt động của đối tượng Trần Thị Hải.
Đến rạng sáng ngày 11/9, Trần Thị Hải đã bị bắt cùng số ma túy vận chuyển trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay do Công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ được.
Được biết, đối tượng Trần Thị Hải có chồng mới bị tử hình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và là một trong những chân rết trong đường dây mua bán ma túy trái phép này.
Hải vận chuyển số lượng lớn ma túy đi trên xe khách tuyến Nghệ An - Hà Nội
Hải vận chuyển số lượng lớn ma túy đi trên xe khách tuyến Nghệ An - Hà Nội
Để đối phó với lực lượng chức năng, Hải thường xuyên giả vờ bệnh tật và ra thành phố Hà Nội khám bệnh, nhưng thực chất là vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Tuy nhiên, những thủ đoạn của Hải đã không qua mặt được lực lượng chức năng.
Hiện vụ án nêu trên vẫn đang được cơ quan Công an mở rộng điều tra.
Duy Tuyên

Thanh Hóa: Hơn 6000 công nhân đã đi làm trở lại sau 4 ngày đình công

Dân trí Sau 4 ngày ngưng việc tập thể để đòi quyền lợi, sáng ngày 11/9, hơn 6.000 công nhân Công ty TNHH S&H Vina Thạch Thành (Thanh Hóa) đã đi làm trở lại.
 >> Hơn 6.000 công nhân đình công, nghỉ tết Dương lịch 2018, cấp mã số BHXH
 >> Vụ hơn 6.000 công nhân đình công tại Thanh Hóa: Công nhân vẫn không được đáp ứng nhiều kiến nghị
 >> Vụ hơn 6.000 công nhân đình công tại Thanh Hóa: Liên đoàn lao động tỉnh vào cuộc

Sáng ngày 11/9, ông Hà Long Biên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, hàng nghìn công nhân của Công ty TNHH S&H Vina Thạch Thành (có địa chỉ xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành) đã đi làm trở lại sau nhiều ngày ngưng việc do bị quản đốc xúc phạm, kỳ thị và đòi hỏi 1 số quyền lợi chưa được đáp ứng.
“100% công nhân đã trở lại xưởng làm việc, công ty cũng hứa trả đủ 4 ngày lương cho NLĐ từ ngày 6 đến ngày 9/9. Còn một số kiến nghị của công nhân chưa đáp ứng được do đã có quy định, quy chế cụ thể khi ký hợp đồng. Tuy nhiên công nhân cũng đã thông tư tưởng và trở lại làm việc bình thường” – ông Biên cho biết.
4 ngày liên tục, hơn 6000 công nhân Công ty TNHH S&H Vina Thạch Thành đình công
4 ngày liên tục, hơn 6000 công nhân Công ty TNHH S&H Vina Thạch Thành đình công
Còn ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã cử đoàn công tác xuống phối hợp với UBND huyện Thạch Thành và các đơn vị chức năng trực tiếp lắng nghe ý kiến của người lao động.
Qua trao đổi, 10 trong tổng số 16 kiến nghị của công nhân Công ty S&H Vina Thạch Thành đã được doanh nghiệp thông qua bằng văn bản và cam kết thực hiện thời gian tới. Còn lại 6 kiến nghị doanh nghiệp chưa thông qua do còn phụ thuộc trực tiếp vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Cũng theo ông Tẫn, quan điểm của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Với những kiến nghị ngoài quy định của pháp luật, Liên đoàn Lao động sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình.
Trước đó, như Dân trí đã thông tin vào ngày 6/9, hơn 6.000 công nhân của Công ty TNHH S&H Vina Thạch Thành đồng loạt ngưng việc sau khi bị quản đốc xúc phạm, kỳ thị và đòi quyền lợi.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa đã tới công ty, phối hợp với công ty và chính quyền địa phương lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân để giải quyết vấn đề.
Sau đó, một bản kiến nghị 17 vấn đề được công nhân gửi tới công ty. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của công nhân, sau buổi làm việc với các ngành chức năng, Công ty TNHH S&H Vina đã có thông báo trả lời kiến nghị của NLĐ, nhiều kiến nghị không được đáp ứng.
Tuy nhiên, công ty này đã sa thải ngay ông Mai Sỹ Nghĩa, phiên dịch viên kiêm quản đốc xưởng 1 vì có lời lẽ xúc phạm, coi thường công nhân. Lãnh đạo công ty cũng đứng ra xin lỗi công nhân và đưa ra thông báo sẽ có hình thức xử lý tương tự đối với các quản lý có lời lẽ xúc phạm NLĐ.
Nguyễn Thùy

Xe container đi từ Bắc vào Nam mất gần 4,6 triệu đồng tiền phí BOT


Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ khẳng định phí đường bộ đi từ Lạng Sơn đến Bạc Liêu trên quốc lộ 1 chỉ gần 4.600.000 đồng đối với xe tải cỡ lớn chứ không phải 93 triệu đồng.
Chiều 11/9, Tổng cục Đường bộ vừa phát đi văn bản tính mức phí đường bộ đối với các phương tiện khi lưu thông từ tỉnh Lạng Sơn đến Bạc Liêu qua 3 tuyến đường: Quốc lộ 1 cũ; cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ; quốc lộ 14.
Theo đó, các phương tiện đi theo lộ trình quốc lộ 1 cũ sẽ phải đi qua 29 trạm thu phí.
Đối với xe loại 1 (dưới 12 ghế ngồi, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt vận tải hành khách) khi qua 29 trạm thu phí, các lái xe mất khoảng gần 900.000 đồng. Trong khi đó, xe loại 5 (xe tải 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 fit) lái xe phải trả gần 4.600.000 đồng.
Xe container di tu Bac vao Nam mat gan 4,6 trieu dong tien phi BOT hinh anh 1
Trên quốc lộ 1 từ Lạng Sơn đến Bạc Liêu, các lái xe sẽ đi qua 29 trạm thu phí. Ảnh: Thanh Tùng.
Tương tự, các xe đi theo lộ trình cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ phải qua 29 trạm thu phí với mức 955.000 đồng (xe loại 1), hơn 4.800.000 đồng với xe loại 5.
Trong số 29 trạm thu phí có trạm thu Tào Xuyên hiện tại đang tạm dừng thu giá nên mức giá là 0 đồng.
Đối với các phương tiện đi theo lộ trình quốc lộ 14 sẽ phải đi qua 5 trạm. Xe loại 1 sẽ phải trả 175.000 đồng, xe loại 5 là 940.000 đồng.
Trước đó, trên một số trang mạng xã hội thông tin mỗi xe container đi từ Bắc - Nam mất chỉ khoảng 20 triệu đồng tiền xăng, nhưng mất đến 93 triệu đồng tiền phí BOT.
Chiều 11/9, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ khẳng định mức phí đường bộ trên quốc lộ 1 từ Lạng Sơn đến Bạc Liêu là gần 4.600.000 đồng. Thông tin các lái xe mất 93 triệu đồng tiền phí là không chính xác.

Cảnh hỗn loạn khi tài xế trả tiền lẻ ở trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa

Không đồng tình với việc chủ đầu tư đặt trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa trên quốc lộ 1, nhiều tài xế dùng tiền lẻ, tiền xu mua vé.
Văn Chương

Bảo tàng 11.000 tỉ đồng: Xây hay dừng hẳn?

Thay vì xây bảo tàng mới, có thể đầu tư, sắp xếp để sử dụng hợp lý các bảo tàng hiện có; ưu tiên ngân sách cho các dự án phục vụ người nghèo

Trao đổi với báo chí ngày 11-9, Bộ Xây dựng cho biết quan điểm của bộ là không thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia vào thời điểm này.
Chính phủ quyết, bộ phải triển khai
Bảo tàng Lịch sử quốc gia là dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 281/2006-TTg ngày 19-12-2006 với tổng mức đầu tư trên 11.000 tỉ đồng. Dự kiến bảo tàng tọa lạc tại Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, tổng mức sử dụng gần 10 ha.
Bảo tàng 11.000 tỉ đồng: Xây hay dừng hẳn? - Ảnh 1.
Bảo tàng Hà Nội vắng khách do thiếu hiện vật trưng bày
Theo Bộ Xây dựng, tại cuộc họp thường trực Chính phủ ngày 13-8-2015, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận: Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn khó khăn, công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia cần được nghiên cứu, thực hiện hết sức kỹ lưỡng nên trong giai đoạn 2015-2020, yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý dự án và các cơ quan chức năng tập trung nghiên cứu kỹ, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị đầu tư và các thủ tục đầu tư. Đồng thời, chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung kinh phí đầu tư năm 2015 cho dự án; giao Bộ Xây dựng chuẩn bị kế hoạch vốn cho giai đoạn 2016-2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Phấn đấu khởi công dự án vào 2021; hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2024.
Tuy nhiên, đại diện Bộ Xây dựng cho biết trong các năm 2015, 2016, 2017 và kế hoạch trung hạn 2017-2020, dự án không được bố trí nguồn vốn để triển khai các công việc theo chỉ đạo trên. Trong khi đó, bộ này vẫn phải thực hiện đúng trách nhiệm được Chính phủ giao trong văn bản còn hiệu lực trước đó. Vì vậy, mới đây, bộ đã báo cáo Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện kết luận nêu trên.
Ngày 11-9, ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng, phân trần với báo chí rằng trong tình hình kinh tế, bố trí ngân sách khó khăn, quan điểm của Bộ Xây dựng là không thúc đẩy triển khai dự án vào lúc này. Thời điểm khởi công sớm nhất vào năm 2021, khi điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước cho phép. Trước mắt cần tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị, nhất là phần xây dựng nội dung, phương án phân loại và thu thập hiện vật, phương án trưng bày…
"Việc Bộ Xây dựng có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ là cần thiết nhằm xin ý kiến của Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia về hoạt động cho các ban quản lý dự án trong thời gian tới và có phương án bố trí ngân sách để các ban duy trì hoạt động" - ông Nam giãi bày.
Ngân sách eo hẹp, nên ưu tiên việc cần thiết
Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia không phải là trường hợp hiếm hoi. Hồi năm 2015, Chính phủ từng đồng ý chủ trương đầu tư dự án Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam theo đề nghị của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Một trong những lý do cho chủ trương này là bởi ở nước ta, một số cơ sở về bảo tàng thiên nhiên đã có từ thời Pháp thuộc song hiện chưa có hệ thống bảo tàng thiên nhiên nên tác dụng phổ biến khoa học, giáo dục, tuyên truyền còn hạn chế.
Theo TS Phạm Sĩ Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, việc xây dựng bảo tàng để lưu trữ các hiện vật có giá trị, góp phần giáo dục hiểu biết cho thế hệ trẻ là điều rất quan trọng. Song, trong điều kiện ngân sách còn eo hẹp như hiện nay thì chưa nên bỏ tiền xây dựng thêm bất cứ bảo tàng nào nữa.
Ông Liêm cho rằng các chuyên gia nên có ý kiến góp ý Thủ tướng Chính phủ tạm dừng các dự án bảo tàng để có tiền cho công tác chăm sóc, đầu tư để các bảo tàng hiện có hoạt động hiệu quả hơn.
"Thủ tướng nên dừng không thời hạn dự án này lại, tránh đẩy Bộ Xây dựng vào tình cảnh phải "lo lắng" làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Ngân sách ngày càng thiếu hụt, nợ công ngày càng nghiêm trọng, chỉ nên ưu tiên làm những dự án cấp bách nhất về hạ tầng, đường sá, cầu cống… phục vụ nhu cầu của người dân" - ông Liêm cho biết.
Chuyên gia kinh tế - TS Lê Đăng Doanh cũng góp ý trong tình hình khó khăn hiện nay, cần có thứ tự ưu tiên rõ ràng với các dự án cấp bách. Không nên căn cứ vào các quyết định cũ và buộc bây giờ phải thực hiện. Bởi lẽ có những quyết định được đưa ra khi ngân sách còn dư dả còn hiện nay, ngân sách rất khó khăn.
"Ưu tiên hiện nay là các công trình bệnh viện, trường học, điện, đường, cầu cho các vùng sâu, vùng xa thay vì chỉ tập trung vào các TP lớn" - ông Doanh nói.
Có hiện vật đâu mà trưng bày!
Tuy không phản đối chủ trương xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia nhưng theo ông Nguyễn Quốc Thông, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, việc lùi xây dựng công trình đến năm 2021 là cần thiết. Đồng thời, nếu thực hiện, cần tính đến hiệu quả của công trình khi hàng loạt bảo tàng hiện nay còn vắng khách, thiếu hiện vật trưng bày…
Nguyên lãnh đạo một bảo tàng tại Hà Nội cho rằng xây dựng bảo tàng phải tính đến việc tổ chức trưng bày, tư duy tiếp cận lịch sử, bảo đảm đủ nội dung, hiện vật phong phú. Nếu chỉ mang một vài hiện vật cũ ra trưng bày thì không thể hấp dẫn khách.
Bài và ảnh: THÙY DƯƠNG

Cao Ngân: "Tôi đã khóc, không dám đọc bình luận, xem hình chế vì quá sốc!"

Trung Nguyên, Theo Trí Thức Trẻ 22:10 11/09/2017

Trước những lời chỉ trích, miệt thị của một bộ phận công chúng trước hình ảnh gầy gò, ốm yếu, Cao Ngân đã có những suy nghĩ của riêng mình.

Xuất hiện trong đêm chung kết Vietnam’s Next Top Model mùa All Stars, ngoài việc được rất đông khán giả ủng hộ, Cao Ngân còn bị cư dân mạng chế giễu về thân hình ốm đến đáng lo ngại của mình. Thế nhưng, ít ai biết đằng sau vẻ ngoài tiều tuỵ mà nhiều người nói là "bộ xương di động", "xác ướp Ai Cập" hay "ham làm nghề không chăm chút bản thân" là một câu chuyện mà nhắc lại, Cao Ngân vẫn đầy ám ảnh.
Liên tục những ngày qua, rất nhiều ý kiến trái chiều tác động trực tiếp lên Cao Ngân khiến cô nàng thực sự rơi vào tình trạng khủng hoảng. Chúng tôi đã nhanh chóng có buổi trò chuyện với Cao Ngân để lắng nghe những chia sẻ của cô nàng trong thời điểm vô cùng khó khăn này?

Cao Ngân: "Tôi đã khóc, không dám đọc bình luận, xem hình chế vì quá sốc!" - Ảnh 1.
Cao Ngân: "Tôi đã khóc, không dám đọc bình luận, xem hình chế vì quá sốc!" - Ảnh 1.

Cao Ngân: "Tôi đã khóc, không dám đọc bình luận, xem hình chế vì quá sốc!" - Ảnh 1.
Cao Ngân: "Tôi đã khóc, không dám đọc bình luận, xem hình chế vì quá sốc!" - Ảnh 1.
Loạt hình ảnh khiến Cao Ngân bị một bộ phận cư dân mạng dè bỉu, xúc phạm bằng những lời lẽ tiêu cực.
- Chào Cao Ngân, những ngày qua phải đối diện với những bình luận tiêu cực, trái chiều không biết tâm trạng của bạn thế nào?
Tôi thực sự sốc và không thể ngờ chuyện đó lại xảy ra với mình. Tôi thậm chí không dám đọc những bình luận hay nhấn vào loạt hình ảnh mà người ta chế về mình. Qua chia sẻ của bạn bè, tôi cảm nhận được những điều đang diễn ra thực sự đáng sợ và cảm thấy buồn. Như tôi đã trả lời ở nhiều bài phỏng vấn, cân nặng của tôi sụt là vì lý do ngoài ý muốn. Trước đêm chung kết, tôi bị ốm và gần như sụt hẳn 5 kg. Chẳng thể thoải mái khi người khác mang cơ thể của mình ra để bàn tán, nhưng tôi cũng có muốn nó diễn ra như thế đâu.
- Trước rất nhiều áp lực, một người lạc quan, hài hước như bạn có khóc không?
Chính xác là tôi có rơi 2 giọt nước mắt. Trong một buổi phỏng vấn mới đây nhất, khi được hỏi quá cặn kẽ về việc bị ném đá những ngày qua, tôi đã nghẹn ngào quá mà khóc. Còn lại thì tôi chỉ buồn rồi cho qua, vì trước mắt tôi còn khá nhiều việc phải làm. Tôi cũng không biết những người đó là ai, bên cạnh mình lại còn nhiều người quan tâm, động viên và chia sẻ, vậy thì tại sao lại để những điều không hay ảnh hưởng tới bản thân mình chứ.
Cao Ngân: Tôi đã khóc, không dám đọc bình luận, xem hình chế vì quá sốc! - Ảnh 2.
Cao Ngân trước đó gầy gò nhưng không quá mức như trong đêm chung kết.
- Bạn ý thức được thân hình của mình đang quá gầy gò, vì sao vẫn tham gia buổi biểu diễn hôm đó?
Tôi chỉ nghĩ mình sút cân chứ không tưởng tượng được lúc mình lên hình lại trông tệ như vậy. Một phần có thể do ánh sáng hay góc chụp làm tôi đã ốm lại trồng càng ốm hơn. Trước buổi biểu diễn 30 phút tôi mới thay trang phục biểu diễn và make up sau đó lên sân khấu liền, không có thời gian để suy nghĩ xem nên hay không nên.
- Nếu lường trước sẽ xảy ra những lùm xùm khiến mình chịu nhiều lời dè bỉu như thế, Cao Ngân có tham gia trình diễn trong đêm chung kết?
Vừa bước lên sân khấu, được khán giả hô tên, ủng hộ hết mình rất là sung sướng. Đâu có nghĩ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ tham gia biểu diễn catwalk, vì chỉ có như thế tôi mới có thể cảm nhận được tình cảm "to bự" mà khán giả giành cho mình, được một lần nữa đứng trước đám đông để sải bước, thoả đam mê của mình.
- Cao Ngân nghĩ sao khi nhiều người nói BTC mượn hình ảnh của bạn để PR?
Điều đó là vô căn cứ, việc trình diễn tron đêm chung kết là do tôi tự nguyện muốn tham gia. Tôi tin tưởng vào BTC 100%.
Cao Ngân: Tôi đã khóc, không dám đọc bình luận, xem hình chế vì quá sốc! - Ảnh 3.
Cao Ngân tin tưởng rằng BTC không dùng hình ảnh của mình để PR.
- Vậy quan điểm của bạn về việc người mẫu gầy bị tẩy chay do không có ý thức quan tâm đến sức khoẻ của mình?
Rõ ràng là tôi gặp lý do về sức khoẻ nên mới sụt cân chứ không hề cố tình. Đúng là tôi ốm, có thể nói ốm nhất trong làng người mẫu nhưng công chúng chỉ đang nhìn nhận tôi ở một thời điểm mà quy chụp nhiều người khác thì không hề khách quan. Tôi vẫn đang trong thời kỳ cố gắng để cải thiện chỉ số cân nặng của mình.

Trao vương miện 3,2 tỷ đồng, đây là cuộc thi giàu nhất Việt Nam?

Thứ Ba, ngày 12/09/2017 03:17 AM (GMT+7)

Hoa hậu Ngô Phương Lan, Hoa hậu Việt Nam năm 1994 - Thu Thủy chọn Tân Hoa hậu Đại Dương 2017.

Trao vương miện 3,2 tỷ đồng, đây là cuộc thi giàu nhất Việt Nam? - 1
Hoa hậu Thu Thuỷ, Ngô Phương Lan chấm thi sơ khảo Hoa hậu Đại dương 2017
Sau một thời gian chuẩn bị, cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 (Miss Vietnam Oceans 2017) chính thức tổ chức buổi sơ tuyển khu vực miền Bắc vào ngày 18.9. Ban giám khảo gồm: Hoa hậu Thu Thuỷ, Hoa hậu Ngô Phương Lan và doanh nhân Vũ Thuý Nga.
Trong buổi sơ tuyển, các thí sinh trải qua phần thi trình diễn, ứng xử… Từ đó, BGK chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất để cùng các thí sinh vòng sơ tuyển miền Nam bước vào vòng Bán kết toàn quốc diễn vào ngày 23.9.
Trao vương miện 3,2 tỷ đồng, đây là cuộc thi giàu nhất Việt Nam? - 2
NTK Võ Việt Chung

Nói về công tác chuẩn bị vòng sơ khảo, Nhà thiết kế Võ Việt Chung - Trưởng Ban tổ chức, Nhà sáng lập và Chủ tịch Hoa hậu Đại Dương Việt Nam – cho biết: "Trước mỗi vòng thi, BTC khá kỹ lưỡng trong các khâu chuẩn bị. Để tìm kiếm gương mặt xứng đáng với danh hiệu cao nhất, mỗi thành viên giám khảo đều ý thức trong việc tuyển chọn công tâm, đồng thời đưa đến những kinh nghiệm cho các cô gái trẻ."
Trao vương miện 3,2 tỷ đồng, đây là cuộc thi giàu nhất Việt Nam? - 3
Trao vương miện 3,2 tỷ đồng, đây là cuộc thi giàu nhất Việt Nam? - 4
Hoa hậu Thu Thủy xinh đẹp sau nhiều năm đăng quang hoa hậu
Đảm nhận vai trò chấm chi vòng sơ tuyển, Hoa hậu Thu Thuỷ chia sẻ khi được ngỏ lời mời, cô đã rất hào hứng. Với nhiều năm kinh nghiệm từng chấm thi nhan sắc, Hoa hậu Việt Nam 1994 tin bản thân sẽ làm tốt vai trò của mình là tìm ra những nhân tố mới phù hợp với tiêu chí cuộc thi.
Năm nay, ngoài các phần thi, BTC còn chú trọng hoạt động cộng đồng cũng như việc hướng thí sinh của vòng chung kết tham gia hoạt động bảo vệ môi trường biển. Hoa hậu Đại dương được tổ chức lần đầu vào năm 2014 với ngôi vị cao nhất thuộc về Đặng Thu Thảo.
Trao vương miện 3,2 tỷ đồng, đây là cuộc thi giàu nhất Việt Nam? - 6
Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo
Năm nay, Ban giám khảo sẽ chọn ra 40 thí sinh bước vào vòng chung kết diễn ra từ trung tuần tháng 10.2017. Đêm chung kết cuộc thi tổ chức tại TP.HCM vào ngày 28.10.
Hoa hậu Đại dương Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia. Các giải thưởng được trao gồm: Hoa hậu Đại dương, Á hậu 1, Á hậu 2 và 8 giải phụ - Người đẹp Áo dài; Người đẹp Bikini; Người đẹp Thời trang; Người đẹp có mái tóc đẹp; Người đẹp Ảnh; Người đẹp Biển xanh; Người đẹp có làn da khỏe.
Đặc biệt, tân Hoa hậu Đại dương 2017 sẽ được trao vương miện luân lưu trị giá 3,2 tỷ đồng được chế tác từ ngọc trai,  tiền mặt cùng hiện vật trị giá 600 triệu đồng, và nhiều quà tặng giá trị đi kèm.
Các cô gái lọt top 3 có cơ hội được đi thi sắc đẹp quốc tế. Đơn cử như Á hậu Hà Thu từng đi thi Hoa hậu Liên Lục địa 2015 và năm nay là Hoa hậu Trái Đất 2017.
Trao vương miện 3,2 tỷ đồng, đây là cuộc thi giàu nhất Việt Nam? - 7
Á hậu Hà Thu
Gái 3 con Jennifer Phạm khoe vẻ đầy đặn, nõn nà quyến rũ
Hoa hậu Jennifer Phạm lại mặc gợi cảm khi đàm nhận vai trò MC.
Theo Anh Đào (Dân Việt)

Mặt trời bé con của Lại Văn Sâm và cú "ép-phê" 12,8 triệu lượt xem có tên Little Big Shots

Phương Anh |
Mặt trời bé con của Lại Văn Sâm và cú "ép-phê" 12,8 triệu lượt xem có tên Little Big Shots

Mặt trời bé con có nhiều khác biệt trong phong cách dẫn dắt và thực hiện so với phiên bản gốc.



Tập đầu tiên của show truyền hình thiếu nhi Mặt trời bé con vừa lên sóng. Chương trình đã giới thiệu đến khán giả 5 tài năng nhí trong 5 lĩnh vực khác nhau bao gồm: làm toán, lipsync theo nghệ sĩ, thông thạo 8 ngoại ngữ, nhảy múa và khả năng nhớ 100 lá quốc kỳ.
Mới lạ và hấp dẫn, đó là cảm nhận chung của khán giả sau khi theo dõi tập 1 của Mặt trời bé con. Tuy nhiên nếu so sánh với phiên bản gốc đình đám thì Mặt trời bé con chưa đủ độ "ép phê" để trở thành một cú "hit" trên truyền hình như tập đầu của Little Big Shots từng đạt được với 12,8 triệu lượt xem.
Mặt trời bé con của Lại Văn Sâm và cú ép-phê 12,8 triệu lượt xem có tên Little Big Shots - Ảnh 1.
Nhân vật chưa thực sự xuất sắc
Yếu tố sống còn cho sự thành công của một chương trình truyền hình thực tế nằm ở khâu lựa chọn nhân vật. Bởi nhân vật tham gia chính là trung tâm của chương trình, MC chỉ đóng vai trò dẫn dắt và thêm "gia vị" cho show thêm phần hấp dẫn.
Năm nhân vật nhí đầu tiên của Mặt trời bé con đã đạt được tiêu chuẩn về mặt phong phú và khác lạ, thu hút sự chú ý của người xem. Cũng như bản gốc, tài năng của các bé tham gia không cần phải quá xuất chúng.
Quan trọng là các bé thể hiện được sự tự tin và bản sắc độc đáo của mình, khiến người xem phải ồ lên thích thú và cổ vũ nhiệt tình.
Mặt trời bé con của Lại Văn Sâm và cú ép-phê 12,8 triệu lượt xem có tên Little Big Shots - Ảnh 2.
Nhân vật của Little Big Shots ngoài tài năng còn cần có cá tính độc đáo
Màn biểu diễn của bé An Nhiên với khả năng lip sync theo các clip hài chưa thực sự gây được ấn tượng. Sân khấu chương trình dường như quá lớn với bé. Các biểu cảm đa dạng của An Nhiên không tạo được hiệu ứng lớn như trong các clip quay cận cảnh mà ba của bé thực hiện và đăng tải lên mạng.
Trong bản gốc Little Big Shots, ngay tập đầu tiên của chương trình có sự xuất hiện của dancer nhí Johanna. Cô bé 6 tuổi này không hề thực hiện các động tác phức tạp yêu cầu kỹ thuật cao như An Nhiên nhưng bé "ghi điểm" nhờ sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu cực kì tốt.
Video tạm dừng
Người xem hò reo trước sự tự tin của cô bé Johanna
Còn cô bé Bella với khả năng ngoại ngữ tuyệt vời lại tỏ ra khá rụt rè và ngại ngùng khi trò chuyện với MC Lại Văn Sâm. Bella có ngoại hình rất đáng yêu và tài năng tuyệt vời nhưng lại chưa kết nối được với khán giả làm màn thể hiện của bé chưa thật cuốn hút.
Mặt trời bé con của Lại Văn Sâm và cú ép-phê 12,8 triệu lượt xem có tên Little Big Shots - Ảnh 4.
Bé Bella dễ thương nhưng còn rụt rè
Biến sân khấu thành sân chơi của các bé
Format chương trình Mặt trời bé con đặc biệt ở chỗ không đặt ra bất cứ sự thi thố ganh đua nào cho các khách mời tham gia. Có thể nói rằng sân khấu của Mặt trời bé con chính là sân chơi để các bé thỏa thích thể hiện tài năng và cá tính của mình.
Trong bản gốc, Little Big Shots đã làm cực kì tốt ý tưởng này. Bối cảnh đặt ra để các em bé phô diễn tài nang hoàn toàn tự nhiên không gượng ép. Các bé tự chiếm lấy sân khấu và tự "tỏa sáng".
Đôi khi dẫn chương trình tham gia với tư cách trợ giúp như một phép so sánh đầy hài hước. MC Steve Harvey cùng thi tài đánh vần với bé Ashkar chỉ để bị Ashkar "hạ gục" với tỉ số cách biệt 0-3.
Mặt trời bé con của Lại Văn Sâm và cú ép-phê 12,8 triệu lượt xem có tên Little Big Shots - Ảnh 5.
Cậu bé Ấn Độ "đánh bại" MC Steve Harvey ngay trên sân khấu
Với Mặt trời bé con, chương trình phải nhờ đến các phần thử thách để các "mặt trời" nhí thể hiện mình.
MC Lại Văn Sâm trực tiếp đặt ra bài toán khó để cậu bé giỏi toán Đinh Gia Khánh trả lời. Sau đó, cô bé người Nga Bella cũng phải hoàn thành một màn thử thách "cam go" gồm đọc chữ, giao tiếp với các em nhỏ đến từ các nước khác nhau để chứng minh được tài năng của mình.
Mặt trời bé con của Lại Văn Sâm và cú ép-phê 12,8 triệu lượt xem có tên Little Big Shots - Ảnh 6.
MC Lại Văn Sâm ra đề cho thần đồng tính nhẩm Đinh Gia Khánh
Khác biệt về phong cách dẫn cũng tạo ra sự khác nhau trong cách tiệp cận nhân vật của MC Lại Văn Sâm và MC Steve Harvey.
Với lợi thế là diễn viên hài, Steve Harvey có thể thoải mái diễn trò và làm mặt xấu khiến các em nhỏ cười ngặt nghẽo. Trên ghế băng đỏ của chương trình, ông như một người bạn của các em chứ không đóng vai trò điều khiển dẫn dắt.
Trong những giây phút đầu làm quen với nhân vật, ông không chủ động giúp đỡ các em ngồi lên ghế như cách một người lớn thường làm khi thấy em bé phải leo lên chiếc ghế khá cao, tạo ra sự độc lập cho bé ngay từ đầu.
Cảnh các em nhỏ lũn cũn cố gắng trèo lên chiếc ghế cao cũng là một chi tiết làm người xem phá lên cười khi chương trình mời bắt đầu.
Tiếp đó, MC Steve Harvey chủ động ôm em nhỏ thay cho lời chào và khen ngợi em có chiếc mũ đẹp hoặc nói "Chú yêu cháu" để gây thiện cảm và tạo không khí thoải mái nhất có thể.
Mặt trời bé con của Lại Văn Sâm và cú ép-phê 12,8 triệu lượt xem có tên Little Big Shots - Ảnh 7.
MC Steve Harvey rất gần gũi và thân mật với khách mời
Với MC Lại Văn Sâm, ông chọn một phong thái đĩnh đạc hơn. Mở đầu câu chuyện với tài năng nhí, nhà báo Lại Văn Sâm hỏi thăm về gia đình và cuộc sống của các em như người lớn vẫn hay hỏi khi lần đầu gặp em nhỏ.
Để phù hợp với chương trình thiếu nhi cách dẫn của MC Lại Văn Sâm có cởi mở và "tếu" hơn so với Ai là triệu phú hay Chúng tôi là chiến sĩ nhưng đương nhiên nhà báo không thể gây cười tốt bằng một cây hài như Steve Harvey.
Mặt trời bé con của Lại Văn Sâm và cú ép-phê 12,8 triệu lượt xem có tên Little Big Shots - Ảnh 8.
MC Lại Văn Sâm chủ động "thả lỏng" mình hơn khi dẫn Mặt trời bé con
Tuy nhiên, một điểm hay của Mặt trời bé con so với Little Big Shots là chính phong thái "người lớn" và những câu ca dao tục ngữ nhà báo Lại Văn Sâm nói với các em nhỏ khiến chương trình mang tính giáo dục cao. Đây cũng là một điều mà các chương trình thi tài năng nhí đang còn thiếu.
Mặt trời bé con của Lại Văn Sâm và cú ép-phê 12,8 triệu lượt xem có tên Little Big Shots - Ảnh 9.
Trong Mặt trời bé con, MC Lại Văn Sâm làm tốt vai trò như người chủ trì và bậc "cha chú" của các em nhỏ
Với tiềm năng tốt, Mặt trời bé con hoàn toàn có thể trở thành một chương trình xuất sắc. Hi vọng trong các tập sắp tới Mặt trời bé con có thể mang đến thêm nhiều tài năng ấn tượng và nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả xem truyền hình trong tối thứ bảy.
theo Trí Thức Trẻ

Toàn thắng tại vòng bảng U18 Đông Nam Á, U18 Việt Nam vẫn đối diện nguy cơ lớn bị loại

Dù vừa mới hạ gục đối thủ cạnh tranh trực tiếp U18 Indonesia bằng tỷ số thuyết phục 3-0 để sở hữu 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, U18 Việt Nam vẫn có thể phải về nước ngay sau vòng bảng nếu như thua chủ nhà U18 Myanmar ở trận đấu cuối.
Toan thang tai vong bang U18 Dong Nam A, U18 Viet Nam van doi dien nguy co lon bi loai hinh anh
U18 Việt Nam đang chơi tốt tại giải U18 Đông Nam Á nhưng vẫn có thể bị loại

Không thể phủ nhận, HLV Hoàng Anh Tuấn đang tiếp tục để lại được dấu ấn của mình khi dẫn dắt các đội tuyển trẻ của bóng đá Việt Nam sau kỳ tích đưa U19 Việt Nam tham dự FIFA U20 World Cup 2017 tháng 6 vừa rồi. Tại giải U18 Đông Nam Á đang diễn ra tại Myanmar, dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân tài năng người Khánh Hòa, U18 Việt Nam thi đấu hết sức ấn tượng khi lần lượt đánh bại U18 Brunei (8-1), U18 Philippines (5-0) và đặc biệt mới nhất là thắng thuyết phục đối thủ cạnh tranh trực tiếp U18 Indonesia (3-0) ở trận đấu diễn ra lúc 15h30 chiều nay (11/9).
Tuy nhiên ở trận đấu diễn ra sau đó (18h30), chủ nhà giải đấu U18 Myanmar đã đè bẹp U18 Philippines tới 7-0. Nhờ vậy, U18 Myanmar đã vươn lên xếp thứ 2 bảng B hơn U18 Indonesia (cùng 6 điểm nhưng kém hiệu số phụ) và dưới U18 Việt Nam (9 điểm). Thế là bất chấp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang đứng đầu bảng, ghi nhiều bàn nhất, thủng lưới ít nhất song vẫn phải đối diện với nguy cơ lớn bị loại, không thể góp mặt ở bán kết (dành cho hai đội dẫn đầu bảng) bởi ở trận cuối, chúng ta phải chạm trán U18 Myanmar và cũng không hơn bao nhiêu về mặt hiệu số. Đầu tiên hãy nhìn vào BXH mới nhất của bảng B tính đến thời điểm hiện tại.
Toan thang tai vong bang U18 Dong Nam A, U18 Viet Nam van doi dien nguy co lon bi loai hinh anh 2
BXH mới nhất của bảng B

Sau đó, cùng đề cập đến quy định mà Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) áp dụng cho giải vô địch U18 năm nay. Theo đó, nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau thì lần lượt các tiêu chí dưới đây sẽ được xét đến để phân định thứ hạng:
- Hiệu số bàn thắng - bại
- Số bàn thắng
- Kết quả các trận đối đầu trực tiếp giữa những đội có liên quan
- Thi đấu luân lưu 11m trong trường hợp hai đội có liên quan vẫn đang thi đấu trên sân
- Điểm fair-play (thẻ phạt)
- Bốc thăm
Lượt trận cuối, U18 Việt Nam chạm trán U18 Myanmar trong khi U18 Indonesia gặp U18 Brunei. Như vậy căn cứ vào các tiêu chí liệt kê phía trên cộng thêm tình hình hiện tại của bảng đấu thì U18 Indonesia (6 điểm, hiệu số 11-4) mới là đội có lợi thế lớn nhất bởi chỉ cần thắng đậm U18 Brunei với cách biệt từ 7 bàn trở lên thì chắc chắn họ có mặt trong Top 2 của bảng đấu. Khi đó U18 Indonesia sẽ có 9 điểm, hiệu số từ +14 trở lên và số bàn thắng từ 18 trở lên nên sẽ chắc chắn đứng trên U18 Việt Nam hoặc U18 Myanmar trong trường hợp bằng điểm số nhờ vào hiệu số tốt hơn hoặc nhờ vào số bàn thắng nhiều hơn. Do U18 Brunei quá yếu (thua U18 Việt Nam 1-8 và thua U18 Myanmar 0-7) nên đội bóng trẻ xứ Vạn đảo thừa sức hoàn thành mục tiêu thắng với cách biệt từ 7 bàn trở lên.
Trong khi đó, do U18 Việt Nam (9 điểm, hiệu số 16-1) hiện chỉ hơn U18 Myanmar (6 điểm, hiệu số 15-2) khoảng cách hiệu số rất mong manh nên chỉ cần thua tối thiểu đối thủ này trong trận đấu cuối, thì chúng ta chắc chắn bị loại trong trường hợp U18 Indonesia thắng U18 Brunei như kịch bản đề cập phía trên. Bởi khi đó, U18 Việt Nam dù bằng điểm (9), bằng hiệu số (+14), bằng cả số bàn thắng nhưng chúng ta vẫn bị loại do thua U18 Myanmar ở trận đối đầu (tiêu chí thứ 3).
Toan thang tai vong bang U18 Dong Nam A, U18 Viet Nam van doi dien nguy co lon bi loai hinh anh 3
Chờ tài thao lược của HLV Hoàng Anh Tuấn

Dù rằng U18 Myanmar đã thua U18 Indonesia 1-2 và U18 Việt Nam thắng U18 Indonesia đến 3-0 song trong bóng đá, làm gì tồn tại nguyên lý "bắc cầu". Bên cạnh lợi thế sân nhà, có sự cổ vũ rất lớn của khán giả (mà các cầu thủ trẻ còn non kém bản lĩnh, rất dễ bị tác động tâm lý bởi sức ép từ khán đài) thì U18 Myanmar cũng cần phải thắng nếu không muốn bị loại ngay từ vòng bảng nên rõ ràng, nguy cơ bại trận của U18 Việt Nam không hề nhỏ. Giờ đây, tất cả đành phải trông chờ vào tài thao lược của HLV Hoàng Anh Tuấn, nhà cầm quân nội được đánh giá cao nhất hiện nay sau những gì làm ở các cấp độ ĐT trẻ của bóng đá nước nhà. U18 Việt Nam chỉ cần không thua là chắc chắn giành quyền vào bán kết, thậm chí chiếm luôn ngôi đầu.
Còn nhớ ở môn bóng đá nam Sea Games 29 mới đây, U22 Việt Nam của HLV Hữu Thắng cũng chỉ cần hòa U22 Thái Lan ở trận cuối vòng bảng là sẽ lọt vào bán kết nhưng cuối cùng thua đau 0-3 và ngậm ngùi xách valy về nước. Số phận của U18 Việt Nam tại giải U18 Đông Nam Á 2017 cũng hoàn toàn có thể đi theo kịch bản này. Tất nhiên, trình độ phát triển bóng đá của Myanmar cùng lắm chỉ ngang bằng Việt Nam và thua xa Thái Lan song càng như thế thì trận đối đầu sắp tới càng trở nên khó lường.
Nếu có thể giúp U18 Việt Nam vượt qua vòng bảng bằng cách không thua U18 Myanmar và xa hơn là danh hiệu vô địch U18 Đông Nam Á 2017 thì cần phải khẳng định rằng, HLV Hoàng Anh Tuấn quá xứng đáng để dẫn dắt ĐTQG Việt Nam và khó có thể tìm ra một ai khác giỏi hơn nếu VFF chọn giải pháp tiếp tục tin dùng HLV nội. Trận đấu U18 Việt Nam vs U18 Myanmar sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày thứ 5 13/9 sắp tới còn trận U18 Indonesia vs U18 Brunei diễn ra trước đó 3h (15h30).
Công Minh (TTVN)

Thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ về Nga sau khi bị trợ lý HLV Hải Phòng hành hung

Hiếu Lương, Theo Thể Thao & Văn Hóa 20:57 11/09/2017

Thủ môn Đặng Văn Lâm được cho là bị trợ lý HLV Lê Sỹ Mạnh hành hung vào chiều qua (10/9). Anh sẽ trở về Nga để dưỡng thương và ổn định tinh thần sau dư chấn tâm lý nặng nề vừa gặp phải.

Thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ về Nga sau khi bị trợ lý HLV Hải Phòng hành hung - Ảnh 1.
Thủ môn Đặng Văn Lâm nhiều khả năng sẽ không kịp bình phục chấn thương để lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Campuchia.
Tiền đạo Andre Fagan, đồng đội của Văn Lâm tại CLB Hải Phòng cho biết: "Trợ lý HLV đã tấn công Lâm bằng một con dao chỉ vì Lâm quát mắng hậu vệ Anh Hùng trong trận đấu với B.Bình Dương. Trợ lý HLV muốn đâm cậu ấy, Lâm bỏ chạy để giữ mạng sống và bị ngã dẫn đến chấn thương ở cổ chân".
Fagan cũng chia sẻ thêm rằng lãnh đạo CLB muốn giữ kín chuyện này nhưng anh không đồng ý với quyết định ấy. "Lâm là bạn tôi và tôi sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì mỗi khi có ai hỏi chuyện gì vừa xảy ra", Fagan cho hay.
Trên trang facebook cá nhân, Andre Fagan cũng đã gửi lời tạm biệt đến Văn Lâm: "Tạm biệt Đặng Văn Lâm, anh sẽ nhớ em nhiều lắm… Anh giận quá". Tiền đạo này cũng chia sẻ rằng Văn Lâm sẽ quay trở về Nga để ổn định tâm lý và dưỡng thương.
Thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ về Nga sau khi bị trợ lý HLV Hải Phòng hành hung - Ảnh 2.
Andre Fagan rất giận dữ trước việc Văn Lâm bị hành hung ngay tại CLB. Ảnh: Chụp màn hình.
"13 giờ ngày 10/9, trợ lý Lê Sỹ Mạnh không biết có việc gì đã chạy lên phòng của thủ môn Văn Lâm trong tình trạng say xỉn. Trợ lý này đã gọi Lâm. Lâm thưa bằng từ "ơi". Chắc không hài lòng nên Mạnh đã xông vào định hành hung bằng dao. Vì quá hoảng, Lâm chạy ra ngoài, phi xuống cầu thang và bị trượt ngã, lật cổ chân. HLV Trương Việt Hoàng đã báo cáo ngay sự việc cho lãnh đạo đội. Mạnh đã bị sa thải lập tức vì hành vi này".
"Cũng theo lời kể của một người trong đội, mối quan hệ giữa Lâm và ban huấn luyện cũng như các đồng nghiệp ở CLB Hải Phòng rất tốt. Cầu thủ Việt kiều Nga này tính cách rất hiền lành, chăm chỉ, luôn nỗ lực trong tập luyện và thi đấu. Lãnh đạo đội cảm thấy rất buồn, bức xúc khi sự cố không hay xảy ra và đang cho tìm hiểu nguồn cơn của sự việc này", tờ Thanh niên mô tả chi tiết lại diễn biến sự việc.
Hiện tại, Chủ tịch Trần Mạnh Hùng và HLV Trương Việt Hoàng vẫn im lặng và không trả lời báo chí về sự việc kể trên. Trong khi đó, theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF cũng sẽ yêu cầu CLB Hải Phòng giải trình sự việc được cho là Văn Lâm bị hành hung.
Về phía Văn Lâm, anh cũng chỉ đăng ảnh trên instagram cá nhân khi anh đang ở bệnh viện với cái chân trái băng bó và phải di chuyển bằng nạng.
Trong bức ảnh, Văn Lâm còn để lại những dòng chữ thể hiện nỗi bức xúc. "I’m not a bandit. I’m football player… I come Vietnam to play football! Not for FIGHT…" (tạm dịch: Tôi không phải một tên côn đồ. Tôi là cầu thủ bóng đá. Tôi đến Việt Nam để chơi bóng, không phải để đánh nhau).
Thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ về Nga sau khi bị trợ lý HLV Hải Phòng hành hung - Ảnh 3.
Văn Lâm đăng ảnh trên trang cá nhân instagram sau sự việc. Ảnh: Chụp màn hình.
Khi còn là cầu thủ, Lê Sỹ Mạnh chơi ở vị trí tiền đạo, từng khoác áo CLB Thanh Hóa, Hà Nội T&T, Vissai Ninh Bình, QNK Quảng Nam, Xi măng Sài Gòn Xuân Thành; từng được gọi vào đội tuyển Việt Nam. Năm 2014, Mạnh về đầu quân cho Hải Phòng và năm 2015 giữ chức trợ lý HLV đội bóng này ở tuổi 31.
Nội bộ của CLB Hải Phòng tiếp tục dấy lên những làn sóng ngầm. Trước vụ việc của Văn Lâm, tiền đạo Errol Anthony Stevens đã nổi giận, xông vào phòng Chủ tịch Trần Mạnh Hùng để đòi hợp đồng giữa anh và CLB. Stevens rất bực tức khi anh không chứng minh được hợp đồng để làm hộ chiếu cho con trai mới sinh của mình.

Singapore sắp có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử


Đảo quốc sư tử sắp có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử sau khi bà Halimah Yacob là người duy nhất nhận được chứng nhận đủ điều kiện trong cuộc đua cho chức tổng thống.
Theo Channel NewsAsia, Ủy ban Bầu cử cho biết cơ quan này đã ban hành giấy chứng nhận duy nhất cho bà Hilamah Yacob vào ngày 11/9. Điều này đồng nghĩa với việc bà sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Singapore.
"Tôi hứa sẽ cố gắng hết mình để phục vụ người dân Singapore, và điều này không thay đổi dù cuộc bỏ phiếu có diễn ra hay không", bà Yacob cho biết.
Singapore sap co nu tong thong dau tien trong lich su hinh anh 1
Bà Yacob phát biểu sau khi trở thành ứng cử viên duy nhất hội đủ điều kiện trong cuộc đua trở thành tổng thống Singapore. Ảnh: CNA.
Bà sẽ chính thức nắm giữ chức vụ mới vào ngày 13/9. Trước đó, bà từng là Chủ tịch Quốc hội Singapore; Bộ trưởng Phát triển cộng đồng, thanh niên và thể thao; Phó Tổng thư ký Công đoàn quốc gia.
Ba ứng viên tiềm năng đã tuyên bố tham gia tranh cử là doanh nhân Mohamed Salleh Marican; cựu chủ tịch Bourbon Offshore Asia Pacific Farid Khan và cựu chủ tịch Quốc hội Halimah Yacob.
Cuộc bầu cử tổng thống Singapore năm nay được dành cho các ứng viên đến từ cộng đồng Mã Lai. Người chiến thắng, bà Yacob, sẽ là vị tổng thống Mã Lai thứ 2 trong lịch sử Singapore và là người đầu tiên được chọn trong một cuộc bầu cử tổng thống dành cho các ứng cử viên từ một cộng đồng cụ thể.
Tổng thống Tony Tan Keng Yam đã mãn nhiệm vào ngày 31/8. Hiện tại, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Tổng thống, ông J.Y Pillay, đảm nhiệm vị trí tổng thống tạm quyền.

Những ngày làm việc cuối cùng của tổng thống Singapore

Tại bàn làm việc trong văn phòng ở Dinh Istana, ông Tony Tan ký những văn bản cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống 6 năm của mình trước khi trao lại vị trí cho người kế nhiệm.

Singapore sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 23/9

Người Singapore sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống thứ 8 của nước này vào ngày 23/9 nếu có ít nhất một ứng viên đủ điều kiện để tranh cử.
Thế Long

Đối lập Campuchia đến nhà tù gần VN



Bản quyền hình ảnh STR/AFPTrước nhà tù Tboung Khmum
Image caption Một nhóm cảnh sát chặn các chính trị gia đối lập trước nhà tù tại Tboung Khmum

Một nhóm chính trị gia Campuchia đến nhà tù gần biên giới Việt Nam để đòi thả lãnh đạo đối lập Kem Sokha bị giam tại đây trong lúc Thủ tướng Hun Sen dọa giải tán đảng của ông này.
Theo AFP, ông Kem Sokha, 64 tuổi, lãnh đạo đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia bị buộc tội lập mưu bí mật "với các chủ thể ngoại quốc" để lật đổ chính quyền và đã bị bắt.
Sáng hôm thứ Hai 11/09, chừng hơn 20 người thuộc phe đối lập Campuchia đã đến nhà tù ở Tboung Khmum, nơi ông Ke Sokha bị giam giữ để phản đối.
Campuchia: Lãnh đạo đối lập Kem Sokha bị bắt
Hun Sen: "Tôi sẽ cầm quyền thêm 10 năm"
Vì sao tờ Cambodia Daily phải đóng cửa?
Tại Phnom Penh, ông Hun Sen nói nếu đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia còn tiếp tục bảo vệ ông Kem Sokha thì họ "sẽ bị giải tán".

Nhắm vào đối lập và báo chí

Hôm 03/09, ông Kem Sokha bị bắt tại tư gia ở thủ đô Phnom Penh.
Thủ tướng Hun Sen nói ông Kem Sokha bị buộc tội 'làm phản'.
Ông Kem Sokha đã dẫn dắt đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia từ tháng 2.
Hồi tháng 8 vừa qua, báo tiếng Anh Cambodia Daily cũng phải đóng cửa sau khi bị giáng cho một hóa đơn truy thuế 6,3 triệu đô la.

Bản quyền hình ảnh STRCảnh sát Campuchia
Image caption Hàng rào cảnh sát trước nhà tù ở Tboung Khmum
Trước đó, Thủ tướng Hun Sen nói nếu khoản truy thu thuế này không được nộp, thì tòa báo "hãy đóng gói đồ đạc và rời đi".
Ông cũng gọi các phóng viên báo này là "trộm cắp".
Nhưng theo phóng viên BBC Kevin Ponniah từ Phnom Penh thì động thái chống lại tờ báo này - được nhiều người cho là có động cơ chính trị trước cuộc bầu cử mùa hè 2018 - khiến các nhà báo Campuchia lo ngại.
Cùng thời gian, các nhân viên Viện Dân chủ Quốc gia (NDI) được lệnh rời khỏi Campuchia sau khi chính phủ ra một luật năm 2015 nhắm vào các tổ chức phi chính phủ.
NDI là tổ chức phi lợi nhuận do Hoa Kỳ tài trợ, đóng vai trò quan trọng trong việc điều tra những bất thường trong cuộc bầu cử quốc gia năm 2013.
Ông Hun Sen ôm khách quá chặt?
Mekong cần xã hội dân sự và nhà báo



Bản quyền hình ảnh GoogleGoogle
Image caption Tỉnh Tbong Khmum của Campuchia giáp biên với tỉnh Tây Ninh và Bình Phước của Việt nam

Xả súng làm 8 người thiệt mạng tại Mỹ

Video tạm dừng

Dân trí Một tay súng đã sát hại 7 người tại một căn nhà ở bang Texas, Mỹ trước khi bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường.


Hiện trường vụ nổ súng (Ảnh: AP)
Hiện trường vụ nổ súng (Ảnh: AP)
Sự việc xảy ra vào ngày khoảng 8 giờ tối ngày 10/9 tại một căn nhà ở thành phố Plato, bang Texas, Mỹ. Cảnh sát đã nhận được cuộc gọi thông báo về tiếng súng nổ tại khu nhà gần đường Custer. Theo giới chức địa phương, khi tới hiện trường, cảnh sát đã nổ súng bắn chết nghi phạm sau khi phát hiện các thi thể nạn nhân ở dưới sàn nhà.
CBS Dallas dẫn lời người phát ngôn sở cảnh sát Plato David Tilley cho biết: “Sĩ quan cảnh sát đã nghe thấy tiếng súng trước khi anh ấy tiến vào trong nhà. Khi đó viên cảnh sát này thấy các nạn nhân và kẻ tình nghi. Do đó, cảnh sát quyết định nổ súng bắn chết nghi phạm”.
Chưa rõ kẻ tình nghi có quan hệ gì với gia đình nạn nhân. Hai thành viên khác cũng bị bắn trong ngôi nhà đã được chuyển tới bệnh viện. Danh tính của kẻ tình nghi và các nạn nhân chưa được cảnh sát Plato tiết lộ.
Ông Tilley trả lời Dallas Morning News: “Tôi đã ở đây cả đời và chưa bao giờ thấy một vụ án nào như vậy”. Giới chức Dallas xác nhận toàn bộ 7 nạn nhân bị bắn chết đều là người trưởng thành. Cảnh sát vẫn đang điều tra động cơ của vụ xả súng.
Nhân chứng Crystal Sugg, người sống tại khu vực gần hiện trường, cho hay trước khi xảy ra vụ xả súng đẫm máu, cô đã thấy một người đàn ông và một phụ nữ tranh cãi với nhau nhưng không nghe rõ nội dung. Anh Steven Featherland, một nhân chứng khác, cho biết đã nghe thấy 30 tới 40 loạt súng và không rõ trong đó đã bao gồm đạn bắn ra từ súng của cảnh sát hay không.
Đức Hoàng
Theo Dailymail

Mặc thế giới, dân Triều Tiên vui tươi đi du thuyền

Thứ Ba, ngày 12/09/2017 06:30 AM (GMT+7)

Người lớn, trẻ nhỏ nô nức lên thuyền ngắm cảnh trong những bức ảnh được chụp tại sông Áp Lục dưới đây.

Mặc thế giới, dân Triều Tiên vui tươi đi du thuyền - 1
Người dân Triều Tiên di du thuyền ngắm cảnh hồi cuối tuần qua
Nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân dường như không ảnh hưởng đến người dân Triều Tiên, những người được chụp ảnh vui vẻ tham gia tour du lịch trên du thuyền hồi cuối tuần qua.
Con thuyền xuôi dòng sông Áp Lục, dọc theo biên giới Trung Quốc-Triều Tiên, vào dịp nghỉ lễ quốc gia của nước này. Các bức ảnh cho thấy một cặp đôi Triều Tiên mới kết hôn mặc trang phục truyền thống, dường như rất hạnh phúc. Người chồng khoác tay qua vai vợ, chỉ vào quang cảnh phía trước.
Ngay sát cặp đôi hạnh phúc, có thể nhìn thấy trẻ con vui vẻ ngắm cảnh, Daily Mail đưa tin.
Nhóm thanh niên cũng được chụp ảnh đứng và ngồi ở phía trước thuyền khi nó tăng tốc trên sông. Trong khi đó, những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc kiểu công sở đứng đằng sau cặp đôi mới cưới.
Mặc thế giới, dân Triều Tiên vui tươi đi du thuyền - 2
Con thuyền xuôi dòng sông Áp Lục, dọc theo biên giới Trung Quốc-Triều Tiên

Một chiếc cano nhỏ hơn cũng đi qua sông, chở vài người đàn ông cố gắng thu hút sự chú ý của du khách trên chiếc thuyền lớn.
Nhiều người trên du thuyền sử dụng điện thoại để chụp ảnh và quay phim khi họ đi qua làn sương mù. Một người đàn ông mặc quân phục cũng được nhìn thấy ngồi trên chiếc du thuyền cắm cờ Triều Tiên bay phấp phới này.
Mặc thế giới, dân Triều Tiên vui tươi đi du thuyền - 3
Nhiều người trên du thuyền sử dụng điện thoại để chụp ảnh và quay phim
Mặc thế giới, dân Triều Tiên vui tươi đi du thuyền - 4
Du thuyền cắm cờ Triều Tiên bay phấp phới
Các bức ảnh được công bố khi Mỹ kêu gọi bỏ phiếu ngày 11.9 để đưa ra biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất với Triều Tiên, điều có thể gây ra căng thẳng với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên - và Nga – nước láng giềng của Bình Nhưỡng.
Báo Anh: Thủ đô Triều Tiên vắng ngắt, nghi sơ tán dân?
Triều Tiên dường như đã một lần nữa sơ tán người dân khỏi thủ đô Bình Nhưỡng, sau đoạn video quay cảnh thành phố...
Theo Trà My - Daily Mail (Dân Việt)

Cựu Tổng thống Gruzia Saakashvili vượt biên vào Ukraine bất chấp bị cấm đoán

Minh Anh |
Cựu Tổng thống Gruzia Saakashvili vượt biên vào Ukraine bất chấp bị cấm đoán
Ông Saakashvili trong vòng vây người ủng hộ ở biên giới Ba Lan - Ukraine. Ảnh: Reuters.

Cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili và đám đông ủng hộ đã đi qua biên giới với Ba Lan để vào Ukraine hôm Chủ nhật (10/9) bất chấp việc ông này đang mâu thuẫn sâu sắc với chính quyền Kiev.



Reuters đưa tin cho biết, ông Saakashvili đã bước đi trong tiếng hô của người ủng hộ “chiến thắng” và “vinh quang cho Ukraine”.
Ông Saakashvili trở về Ukraine bất chấp việc bị chính đồng minh cũ của ông - Tổng thống Petro Poroshenko tước quyền công dân, ra lệnh bắt giữ và trục xuất.
Năm 2014, ông Poroshenko đã mời Saakashvili tới Ukraine làm Thống đống bang Odessa. Đến tháng 11/2016, ông Saakashvili từ bỏ chức thống đốc, quay lại cáo buộc Poroshenko ủng hộ tham nhũng.
Hàng ngàn người ủng hộ ông Saakashvili đã tập trung tại biên giới với Ba Lan hôm Chủ nhật, trong khi các nhà lập pháp nổi tiếng, bao gồm cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko, đã đi cùng ông từ Ba Lan.
Ông Saakashvili cố băng qua biên giới bằng tàu hỏa nhưng tàu đã không rời trạm tại thị trấn Przysl ở Ba Lan. Người phụ trách ga cho biết, bà bị các nhà chức trách yêu cầu dừng chuyến xe lửa chở ông Saakashvili. Sau đó, ông Saakashvili đi xe buýt đến biên giới, bị lính gác chặn tại đây. Những người ủng hộ đã vượt qua rào cản này và hộ tống ông đi qua biên giới.
"Tôi đến với hộ chiếu Ukraine của tôi, tôi muốn xuất trình hộ chiếu của tôi và đưa ra một tuyên bố", Saakashvili nói với những người ủng hộ sau khi vượt qua cổng biên giới, "Thay vào đó, chính quyền đã sắp xếp trò hề này”.
Người phát ngôn của Tổng thống Poroshenko đã không trả lời các yêu cầu bình luận.
"Đám đông đã vượt qua trạm kiểm soát Shehyni", Oleh Slobodyan - phát ngôn viên của dịch vụ biên giới Ukraine, viết trên Facebook cho biết, "Cuộc chiến bắt đầu. Thật khó để dự đoán hậu quả của tình huống này".
Một tuyên bố của cơ quan biên giới cho biết một số cảnh sát và biên phòng đã bị thương trong vụ đụng độ và nói rằng một nhóm người không rõ tên tuổi, đã vượt biên giới bất hợp pháp.
Saakashvili nắm quyền ở Gruzia sau một cuộc nổi dậy ủng hộ phương Tây, được gọi là Cuộc cách mạng Hoa hồng, vào năm 2003. Người đàn ông 49 tuổi này hiện đang bị buộc tội hình sự ở Gruzia. Ông Saakashvili phản đối tuyên bố đó, cho rằng mình bị kết tội vì những lý do chính trị.
Chỉ sau hơn 1 năm phục vụ cho chính phủ Ukraine, ông Saakashvili đã trở thành một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất chính quyền của Tổng thống Poroshenko, luôn nghi ngờ các cam kết của phương Tây là để hỗ trợ cho chính phủ tham nhũng.
Ông Saakashvili buộc tội các nhà chức trách Ukraine sử dụng các chiến thuật gây áp lực ngăn cản ông quay trở lại Kiev, nơi ông khởi động một chiến dịch nhằm phế truất Poroshenko.
Phát biểu với các phóng viên ở Rzeszow, một thành phố của Ba Lan, Saakashvili cho biết ông Poroshenko xem ông như một "mối đe dọa hiện hữu".
"Dường như ông ta đang cố thoát khỏi một đối thủ chính trị và cho dù ông ta nói bao nhiêu lần tôi không phải là mối nguy hiểm cho ông ta, mọi hành động và của ông Poroshenko đều đi ngược lại lời nói. Và rõ ràng, ông ta coi tôi là một mối nguy hiểm lớn và hiện hữu", ông nói.
theo Infonet

LHQ nói có 'thanh lọc sắc tộc' ở Myanmar



Bản quyền hình ảnh ReutersKhoảng 300.000 người Hồi giáo Rohingya đã rời khỏi Myanmar kể từ ngày 25/8
Image caption Khoảng 300.000 người Hồi giáo Rohingya đã rời khỏi Myanmar kể từ ngày 25/8

Chiến dịch an ninh nhắm vào người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar "dường như là một ví dụ điển hình của thanh lọc sắc tộc," người đứng đầu Cao ủy Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, ông Zeid Raad Al Hussein nói.
Ông Hussein kêu gọi Myanmar chấm dứt "hoạt động quân sự tàn bạo" ở bang Rakhine, phía Tây Myanmar.
Hơn 300.000 người Hồi giáo Rohingya đã bỏ chạy sang Bangladesh kể từ khi bạo lực bùng phát ở bang này hồi cuối tháng 8/2017.
Quân đội Myanmar nói họ đang đáp trả những cuộc tấn công của nhóm vũ trang Rohingya và phủ nhận tin rằng họ đang nhắm vào thường dân.


Vì sao người Rohingya tràn qua biên giới Bangladesh?
Tình trạng bạo lực bắt đầu xảy ra hôm 25/8 khi dân quân Rohingya tấn công các đồn cảnh sát ở phía Bắc bang Rakhine và giết hại 12 cảnh sát.
Kể từ đó, người Rohingya bắt đầu chạy khỏi Myanmar. Họ nói quân đội Myanmar đánh trả bằng một chiến dịch tàn khốc, đốt làng và tấn công dân thường để đuổi họ đi.
Người Rohingya là nhóm người thiểu số Hồi giáo không có tổ quốc sống ở bang Rakhine, nơi đa số dân là người Phật giáo. Từ lâu họ đã chịu sự đàn áp ở Myanmar, nơi mà họ bị cho là những người tỵ nạn trái phép.
Khủng hoảng Rohingya: Myanmar 'đặt mìn dọc biên giới'
Myanmar: Hàng ngàn bỏ chạy đến biên giới Bangladesh
Quân đội Arkan chống chính phủ Myanmar là gì?

Bản quyền hình ảnh VARUN NAYAR/BBCNgười tỵ nạn như bà Dil Bahar trong ảnh đã kiệt sức và có những câu chuyện khủng khiếp
Image caption Người tỵ nạn như bà Dil Bahar trong ảnh đã kiệt sức và trải qua nhiều điều khủng khiếp.
Ông Zeid, Cao ủy về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, nói chiến dịch [của cảnh sát Myanmar] hiện tại ở bang Rakhine "rõ ràng là quá mức."
"Chúng tôi đã nhận được nhiều nguồn tin và hình ảnh vệ tinh cho thấy các lực lượng an ninh và dân quân địa phương đốt làng của người Rohingya, và nhiều lời kể nhất quán về những vụ giết người ngoài luật, kể cả các vụ bắn vào người dân thường đang bỏ chạy," ông nói.
"Tôi kêu gọi chính phủ [Myanmar] chấm dứt hoạt động quân sự tàn bạo đang diễn ra, chịu trách nhiệm về tất cả các vi phạm đã xảy ra và đảo ngược tình trạng ngược đãi trên diện rộng đối với người dân Rohingya," ông nói.
Những nguồn tin mới nhất, đã có khoảng 313.000 người Rohingya bỏ chạy sang Bangladesh. Các cơ quan cứu trợ cho hay họ đang trong tình trạng thiếu thốn thực phẩm, nơi tạm trú và trợ giúp y tế, và các nguồn cứu trợ hiện có là không đủ.
Aung San Suu Kyi: Anh hùng nhân quyền nay bị chỉ trích
Cảnh sát Bangladesh cho người tỵ nạn qua biên giới

"Hot girl mắt to" Phương Quỳnh lại gây sốt mạng với ảnh thẻ xinh xắn

Dân trí Ảnh thẻ xinh đẹp của cô nàng 18 tuổi có đôi mắt to tròn ngây thơ đang khiến cô một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.
 >> “Hot girl mắt to” sinh năm 1999 đóng phim từ khi 5 tuổi


Bức ảnh thẻ của Lê Ngọc Phương Quỳnh được quan tâm trên một diễn đàn mạng xã hội
Bức ảnh thẻ của Lê Ngọc Phương Quỳnh được quan tâm trên một diễn đàn mạng xã hội

Lê Ngọc Phương Quỳnh (sinh năm 1999) là một diễn viên từ khi 5 tuổi. Đến nay Quỳnh đã tham gia tất cả trên dưới 30 bộ phim với những vai lớn và nhỏ khác nhau.
Lê Ngọc Phương Quỳnh (sinh năm 1999) là một diễn viên từ khi 5 tuổi. Đến nay Quỳnh đã tham gia tất cả trên dưới 30 bộ phim với những vai lớn và nhỏ khác nhau.

Năm 2015, Quỳnh tham gia 2 bộ phim “Bữa tối của diều hâu” vai Hoa tiên và “Ánh sáng thiên đường” vai Sen. Cô nhận được giải thưởng diễn viên triển vọng cúp truyền hình Ngôi sao xanh trong phim “Ầu ơ ví dầu”.
Năm 2015, Quỳnh tham gia 2 bộ phim “Bữa tối của diều hâu” vai Hoa tiên và “Ánh sáng thiên đường” vai Sen. Cô nhận được giải thưởng diễn viên triển vọng cúp truyền hình Ngôi sao xanh trong phim “Ầu ơ ví dầu”.


Từ năm 2016, Quỳnh bắt đầu làm người mẫu chụp ảnh. Cô tự mình học tập nhưng rất nhanh bắt kịp thời đại. Vẻ đẹp trong sáng, đặc biệt là đôi mắt to tròn đáng yêu của Quỳnh để lại ấn tượng sâu với cộng đồng giới trẻ.
Từ năm 2016, Quỳnh bắt đầu làm người mẫu chụp ảnh. Cô tự mình học tập nhưng rất nhanh bắt kịp thời đại. Vẻ đẹp trong sáng, đặc biệt là đôi mắt to tròn đáng yêu của Quỳnh để lại ấn tượng sâu với cộng đồng giới trẻ.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Phương Quỳnh còn đạt thành tích học tập ấn tượng là Huy chương đồng Olympic Vật lý (2015), Huy chương đồng Hội khỏe Phù Đổng cấp quận - bộ môn bắn súng thể thao, Huy chương vàng Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố Hồ Chí Minh - bộ môn bắn súng thể thao (2016).
Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Phương Quỳnh còn đạt thành tích học tập ấn tượng là Huy chương đồng Olympic Vật lý (2015), Huy chương đồng Hội khỏe Phù Đổng cấp quận - bộ môn bắn súng thể thao, Huy chương vàng Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố Hồ Chí Minh - bộ môn bắn súng thể thao (2016).

Năm 2017, Quỳnh tham gia đội tuyển môn Văn của trường, đồng thời cô gác lại hoạt động nghệ thuật để ôn thi đại học. Quỳnh đã trúng tuyển vào Học viện Cán bộ TPHCM, ngành Quản lý nhà nước với điểm số 22,5 điểm.
Năm 2017, Quỳnh tham gia đội tuyển môn Văn của trường, đồng thời cô gác lại hoạt động nghệ thuật để ôn thi đại học. Quỳnh đã trúng tuyển vào Học viện Cán bộ TPHCM, ngành Quản lý nhà nước với điểm số 22,5 điểm.

Phương Quỳnh dự định sau khi trở thành sinh viên sẽ quay trở lại với nghệ thuật. Cô nói: “Trong năm nay em dự định sẽ tham gia đóng phim và chụp ảnh trở lại, tìm kiếm thêm những cơ hội và tiếp xúc với các môi trường làm việc mới năng động hơn”.
Phương Quỳnh dự định sau khi trở thành sinh viên sẽ quay trở lại với nghệ thuật. Cô nói: “Trong năm nay em dự định sẽ tham gia đóng phim và chụp ảnh trở lại, tìm kiếm thêm những cơ hội và tiếp xúc với các môi trường làm việc mới năng động hơn”.

Quỳnh nói thêm: “Song song với việc làm nghệ thuật, em cũng mong muốn mình hoàn thành thật tốt việc học đại học, nếu có cơ hội và nếu cảm thấy đam mê với ngành Quản lí nhà nước e sẽ học Thạc sĩ hoặc học thêm văn bằng 2 ngành tâm lí học. Vì ngoài yêu thích nghệ thuật em còn thích được trải nghiệm về tâm hồn, cảm xúc với mọi người”.
Quỳnh nói thêm: “Song song với việc làm nghệ thuật, em cũng mong muốn mình hoàn thành thật tốt việc học đại học, nếu có cơ hội và nếu cảm thấy đam mê với ngành Quản lí nhà nước e sẽ học Thạc sĩ hoặc học thêm văn bằng 2 ngành tâm lí học. Vì ngoài yêu thích nghệ thuật em còn thích được trải nghiệm về tâm hồn, cảm xúc với mọi người”.

Sở thích của hot girl có đôi mắt to là đọc sách nhất là sách về tâm lý, được trải nghiệm những việc mới mẻ trong cuộc sống, chụp ảnh và nghe những người khác chia sẻ những câu chuyện đời thường.
Sở thích của hot girl có đôi mắt to là đọc sách nhất là sách về tâm lý, được trải nghiệm những việc mới mẻ trong cuộc sống, chụp ảnh và nghe những người khác chia sẻ những câu chuyện đời thường.
Mai Châm
Ảnh: NVCC

Điều gì xảy ra khi bạn chết: Sẽ không có ánh sáng trắng hay thiên thần

Dân trí Một người đàn ông đã chết lâm sàng trong ba phút chia sẻ trải nghiệm của mình về thế giới bên kia.

Tài khoản có tên Pwnographik trên trang Reddit đã kể lại câu chuyện xảy ra khi anh ta chết.
Anh bị một căn bệnh buộc phải ăn theo chế độ không có tinh bột, cuối cùng anh bị thủng dạ dày. Kết quả là người đàn ông này bị nôn mửa và mất nước nặng. Anh đã đến kiểm tra sức khỏe ở một bệnh viện tại Canada và phải ở lại đó điều trị trong vài ngày.

Người đó cho rằng ở đó không hề có các thiên thần.
Người đó cho rằng ở đó không hề có các thiên thần.
Nhưng trong suốt quá trình vật lộn với căn bệnh này, cơ thể người đàn ông đã từ chối điều trị và không thể lấy được ven”.
Cuối cùng, căn bệnh đã thắng thế, và “mọi thứ trở nên tối đen”
Về mặt kỹ thuật, anh đã chết trong ba phút đồng hồ. Và đây là điều đã xảy ra:
Pwnographik cho hay anh đã không nhìn thấy “bất kỳ ánh sáng trắng hay thiên thần nào cả, cũng không nghe thấy một thanh âm nào”, và anh “có thể nhìn thấy, nhưng không hề có cơ thể”. Anh thấy giống như mình đang ở trên một hành tinh khác và khi nhìn xuống bên dưới thì chỉ thấy cát và nước nông”.
“Nó giống như một bờ biển kéo dài vô tận. Nước chỉ cao khoảng 3 – 5cm, và cảm tưởng như bạn đang đi dọc trên một bờ biển ở chỗ nước rất nông và cứ kéo dài mãi như vậy, nước không sâu hơn và cũng không nông hơn”.
Khi ngẩng lên thì anh thấy “bầu trời có mầu tím, và không có mặt trời. Thứ duy nhất thắp sáng bầu trời là những tia sáng có màu xanh và ở hai bên là màu vàng nhạt”. Anh cho biết “cảm giác đó thật xa lạ, chỉ thấy nó như một vấn đề hết sức đơn giản, và là vấn đề duy nhất anh phải quan tâm - cho dù nó lớn hay nhỏ”. Rồi tất cả biến mất, anh thấy mình giống như không còn trọng lượng, chỉ thấy “bản thân mình chỉ đang tồn tại, và cảm thấy mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, không còn gì phải lo lắng nữa”. Anh cảm nhận đó là sự yên bình một cách trọn vẹn, điều đó rất tuyệt vời”.
Dường như cảm giác đó kéo dài cả tiếng đồng hồ, và anh thấy rất hạnh phúc.
Người đàn ông này cho biết trong khi các bác sĩ đang chiến đấu để cứu sống anh thì anh “cảm thấy như đang rơi xuống, mọi thứ trở thành màu đen và anh rơi xuống càng ngày càng nhanh. Sau tất cả là một tiếng “tách” khổng lồ và rồi toàn bộ cơ thể như rung lên”.
Và khi đó, anh bắt đầu lại cảm nhận được mọi thứ - tất cả nỗi lo lắng và buồn chán - anh cảm thấy mình “thực sự buồn, và lại cảm thấy đau đớn”.
Sau khi chia sẻ trải nghiệm này, người đàn ông này phát hiện rằng mình không hề cô đơn. Một người cho biết mình đã đọc rất nhiều về “trải nghiệm cận kề cái chết”, và những trải nghiệm của Pwnographik cũng giống như những gì người đó từng đọc được.
Một người khác thì cho hay mình cũng đã có trải nghiệm tương tự như vậy.
Trong khi đó, một số nhà khoa học lại khẳng định rằng không hề có thế giới bên kia.
Tiến sĩ Sean Carroll – một nhà nghiên cứu vũ trụ học kiêm giáo sư vật lý tại Học viện Công nghệ California – cho rằng: “việc khẳng định có một số dạng ý thức vẫn còn tồn tại sau khi cơ thể chết đi và bị phân hủy sẽ phải đối mặt với một chướng ngại vật rất lớn và không thể vượt qua được: đó là các định luật vật lý trong đời sống hang ngày mà chúng ta đã hoàn toàn hiểu rõ, và không có định luật nào trong đó cho phép thông tin còn được lưu giữ trong bộ não và tiếp tục tồn tại sau khi chết”.
Anh Thư (Theo Express)

Thực hư về thủy quái xơi tái "của quý" khiến người bản địa Amazon không dám tiểu bậy trên sông

Oct, Theo Trí Thức Trẻ 18:52 11/09/2017

Người dân xung quanh sông Amazon từ lâu đã lưu truyền huyền thoại về một "hung thần" có khả năng tấn công của quý theo cái cách không thể tin nổi.

Amazon - bao gồm rừng và sông Amazon - là một hệ sinh thái rộng lớn và cực kỳ đa dạng. Cũng bởi vậy, đây cũng là nơi ẩn chứa nhiều sinh vật nguy hiểm và cực kỳ bí ẩn, thậm chí trở thành huyền thoại như trường hợp của trăn Anaconda hoặc cá Piranha.
Trong đó, người dân bản địa Amazon có lan truyền câu chuyện về một sinh vật mang vẻ ngoài bé nhỏ, nhưng lại là cơn ác mộng đối với cánh mày râu. Đó là Candiru - loài cá hung thần có khả năng... ngược dòng nước tiểu xơi "của quý" nếu lỡ đi tiểu trên sông.
Thực hư về thủy quái xơi tái của quý khiến người bản địa Amazon không dám tiểu bậy trên sông - Ảnh 1.
Mô phỏng cách Candiru... ngược dòng xơi tái "của quý"
Vậy thực hư lời đồn là như thế nào? Candiru là loài vật gì, và liệu chúng có khả năng bá đạo kia hay không?
Huyền thoại về Candiru - hung thần ăn "của quý"
Quả thực, sông Amazon có một loài cá tên Candiru! Đây là một loài cá da trơn nước ngọt thuộc họ Trichomycteridae, sống ký sinh trên những loài cá lớn ở sông Amazon.
Candiru có kích thước khá nhỏ, chiều dài cơ thể thường là vài cm, trong đó cá thể lớn nhất chỉ đạt khoảng 40cm. Đầu của chúng dài và nhọn, lại có một số gai khá lớn. Chúng thường xuyên chui vào mang các loài cá khác, sử dụng gai đầu bám chặt vào bên trong và uống máu chúng.
Thực hư về thủy quái xơi tái của quý khiến người bản địa Amazon không dám tiểu bậy trên sông - Ảnh 2.
Nhưng Candiru có thích ăn "của quý" của con người không? Đáp án là , vì đã từng xuất hiện rất nhiều trường hợp con người bị Candiru quấy rầy. Có điều, cách thức tấn công của chúng - theo như các tin đồn - thì khá li kỳ và ghê rợn.
Một ví dụ điển hình là vào năm 1855, bản báo cáo của Francis de Castelnau - một bác sĩ người Pháp đã đề cập đến một thổ dân Amazon bị Candiru chui vào "của quý" bằng cách…bơi ngược dòng nước tiểu khi anh chàng đang "trút bầu tâm sự" xuống sông.
Thực hư về thủy quái xơi tái của quý khiến người bản địa Amazon không dám tiểu bậy trên sông - Ảnh 3.
Hình ảnh chụp cắt lớp "hung thần" bên trong "của quý" của một nạn nhân
Một trường hợp khác là vào năm 1997, xảy ra với chàng trai 23 tuổi người Itacoatiara, Brazil.
Các bác sĩ đã phải mất gần 2 tiếng để giải quyết con Candiru đã hút no máu trong "cậu nhỏ" của anh chàng. Theo lời anh trình bày, con cá đã chui vào khi anh đang xả lũ trên sông.
Thực hư về thủy quái xơi tái của quý khiến người bản địa Amazon không dám tiểu bậy trên sông - Ảnh 4.
Sự thật thì thế nào?
Theo như các nhà khoa học, việc tồn tại một sinh vật có khả năng bơi ngược dòng nước tiểu mà tấn công "chỗ ấy" quả thực là cực khó, nếu không muốn nói là không thể.
Thực hư về thủy quái xơi tái của quý khiến người bản địa Amazon không dám tiểu bậy trên sông - Ảnh 5.
Đầu tiên là về các quy luật vật lý. Ở trường hợp chàng trai Brazil năm 1997 kia, con cá Candiru thu được sau 2 tiếng vật lộn có chiều dài 133,5mm, đường kính đầu là 11,5mm. Kích thước này so với ống tiết niệu của một "cậu nhỏ" là khá lớn, nên việc chui được vào đó sẽ cần đến một lực đẩy đáng kể.
Thế mà chú cá này vừa phải chịu trọng lực từ Trái đất, vừa phải bơi ngược dòng tiểu mà vẫn chui được vào một đường hầm có kích cỡ hẹp hơn đường kính cơ thể. Rõ ràng theo logic, điều này là vô lý.
Thực hư về thủy quái xơi tái của quý khiến người bản địa Amazon không dám tiểu bậy trên sông - Ảnh 6.
Chú cá "thủ phạm" vào năm 1997
Hơn nữa, trước kia các chuyên gia cho rằng chất ure và amoniac có trong nước tiểu sẽ khiến loài cá này bị kích động, khiến chúng tấn công.
Nhưng các thử nghiệm cho thấy chúng chẳng có phản ứng gì cả, tức là chúng xác nhận mục tiêu bằng thị giác. Và nếu như vậy, Candiru không có lý do gì để tấn công các nạn nhân theo cách khó khăn như thế cả.
Candiru có thể chui vào của quý, nhưng theo một cách khác
Khi huyền thoại "ngược dòng nước tiểu" đã bị xóa bỏ, các nhà khoa học bắt đầu đưa ra nhiều giả thuyết hợp lý hơn về hung thần này.
Thực hư về thủy quái xơi tái của quý khiến người bản địa Amazon không dám tiểu bậy trên sông - Ảnh 7.
Đầu tiên, loài cá này vốn sống ký sinh, lại dựa vào thị giác nên chúng sẽ phải bơi khắp nơi để tìm mồi, đặc biệt là những vùng nước động. Vậy nên, nếu có ai đó lội xuống sông đúng vào lúc này, khả năng trở thành mồi cho Candiru là hoàn toàn có thể xảy ra.
Hơn nữa, do đặc tính về hình dạng, nên tỉ lệ Candiru chọn "của quý" làm vật chủ ký sinh là rất lớn.
Chúng sẽ ở yên vị trong đó, hút no máu đến mức phình bụng ra, khiến "vật chủ" cảm thấy đau đớn, khó chịu. Vậy nên, người bản địa tại Brazil từ lâu đã phải rất cẩn thận mỗi khi xuống nước, nếu không muốn trải qua chuỗi ngày đau khổ vì Candiru.
Thực hư về thủy quái xơi tái của quý khiến người bản địa Amazon không dám tiểu bậy trên sông - Ảnh 8.
Mỗi khi xuống nước là phải cẩn thận
Nguồn: BBC, National Geographic

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét