Đại tá Nguyễn Sỹ Quang khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện CSGT có hành vi vi phạm. Ảnh: Người lao động
Liên quan tới đoạn clip tố CSGT TP.HCM “làm tiền”
đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây, đại tá Nguyễn Sỹ
Quang - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn của Công an TP.HCM cho
biết, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ - đường
sắt (PC67) tạm đình chỉ 3 cán bộ chiến sĩ có mặt trong clip mà báo chí
phản ánh.
“Đây là tạm đình chỉ để phục vụ việc điều tra xác minh chứ không phải
đình chỉ, hai điều này khác nhau”, ông Quang nói với báo Người lao
động.
Theo đó, 3 cán bộ có liên quan gồm: Thượng uý Nguyễn Thịnh Phú,
thượng uý Nguyễn Minh Hải và trung uý Trịnh Xuân Phúc, tất cả đều công
tác tại Đội CSGT Tân Sơn Nhất.
Cũng trong những ngày qua, một người dân đã quay lại một đoạn clip và
đăng tải lên mạng xã hội với nội dung “bị người lạ mặt đánh khi quay
clip CSGT làm việc”. Về clip này, Ban Giám đốc Công an TP.HCM cũng chỉ
đạo PC67 kiểm tra, báo cáo.
Theo người phát ngôn Công an TP.HCM, cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ
không được tự ý mời, phối hợp với các lực lượng ngoài xã hội. Nếu đơn
vị nào cần có sự tham gia của quần chúng nhân dân thì phải có kế hoạch
và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quan điểm chỉ đạo là làm rõ
vai trò của từng người, xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Thông tin mới vụ 3 chiến sĩ PCCC thương vong khi chữa cháy
Một chiến sĩ đang được theo dõi, điều trị về chấn thương cổ, cột sống.
Liên quan tới vụ 1 chiến sĩ PCCC hi sinh và 2 chiến sĩ trọng thương khi làm nhiệm vụ chữa cháy ở
quận Bình Tân (TP.HCM) mới đây, sáng 9/9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết 2
chiến sĩ bị thương là Bùi Văn Dũng (20 tuổi) và Phan Tấn Quốc (24 tuổi)
đã qua giai đoạn nguy kịch, tuy nhiên, có một người bị gãy cột sống,
nghi tổn thương tủy.
Trước đó, vào lúc 3h sáng ngày 8/9, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận cấp
cứu cả 2 chiến sĩ trong tình trạng bị thương do nhà sập. Theo BS Lê
Phước Đại làm việc tại khoa Cấp cứu, chiến sĩ Bùi Văn Dũng bị một vết
thương gối phần mềm cẳng chân bên phải, xây xát nhiều nơi, đã được cấp
cứu tại chỗ, mổ cắt lọc vết thương, hiện đang nằm trong phòng hồi sức.
Riêng chiến sĩ Phan Tấn Quốc bị nặng hơn với các chấn thương cột sống
cổ, chấn thương thắt lưng. Sau khi cấp cứu, bệnh nhân được chuyển sang
khoa Ngoại thần kinh để tiếp tục theo dõi chấn thương cổ, cột sống bị
gãy. Hình ảnh chụp phim của bệnh nhân vẫn đang được theo dõi do có nghi
ngờ tổn thương tủy. Tài xế đồng loạt dùng tiền lẻ, BOT Biên Hòa phải xả trạm
Một tài xế đưa tiền lẻ để qua trạm.
Chiều 9.9, đông đảo tài xế từ Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương đã cùng
nhau mang tiền lẻ kéo đến trạm thu phí BOT Biên Hòa, nằm tại Quốc lộ 1
(huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để phản đối vì cho rằng trạm thu phí
đặt không đúng vị trí.
Lúc 16h50, hơn 40 tài xế cùng mang tiền lẻ qua trạm thu phí BOT Biên Hòa.
Đây là thời điểm xe chở công nhân rời các công ty nên gây kẹt xe nghiêm
trọng. 20 phút sau, kẹt chiều từ TP.HCM về hướng Dầu Giây lên đến hơn
2km nên BOT Biên Hòa đã xả trạm.
Được biết, tuyến tránh TP.Biên Hòa do Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng
Thuận làm chủ đầu tư thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh
- chuyển giao) dài hơn 12km, tổng vốn cùng với đoạn cải tạo 10km Quốc
lộ 1 là 1.500 tỉ đồng, được đưa vào sử dụng năm 2014.
Đến 17h20, trạm thu phí BOT Biên Hoà đã xả trạm trước tình trạng bị
ùn ứ do lượng phương tiện giao thông lưu thông qua đây quá lớn. Trục vớt quả ngư lôi nặng gần 2,5 tạ ở cửa biển Quảng Trị
Khu vực cửa biển Cửa Việt (Quảng Trị).
Vừa qua, đơn vị thi công nạo vét luồng lạch khu vực cửa biển Cửa Việt
(Quảng Trị) đã phát hiện một quả ngư lôi và báo cơ quan chức năng. Sau
đó, lực lượng Công binh thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và đồn
Biên phòng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) đã trục vớt thành công quả ngư lôi.
Theo cơ quan chức năng, quả ngư lôi nặng khoảng 240kg, dài 1,4m,
đường kính 30cm, trên đầu quả ngư lôi có 3 râu tôm và 2 móc lớn. Bên
cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện và trục vớt ở khu vực trên
hàng chục ký đạn loại R15, 12 ly 7,... Quả ngư lôi được phát hiện có thể
được thả xuống nơi vùng cửa biển Quảng Trị từ thời chiến tranh chống
Mỹ.
Quả ngư lôi cùng với số đạn nói trên đã được lực lượng chức năng đưa về khu vực tập kết an toàn để xử lý hủy nổ theo quy định. Bé trai 4 tuổi tử vong trên đường làng, dây điện dính vào chân
Bé Q. tử vong bên cạnh là sợi dây điện dính vào chân.
Sáng 9/9, ông Hồ Trọng Lộc - Trưởng Công an xã Quỳnh Lương (huyện
Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện
thi thể một bé trai 4 tuổi, tử vong bên sợi dây điện màu đen.
Theo đó, bé B.D.Q. (4 tuổi) trú tại xóm 7, xã Quỳnh Lương, huyện
Quỳnh Lưu, đi chơi từ chiều 8/9 đến 18h30 cùng ngày không về nhà, nên cả
gia đình tỏa đi tìm kiếm. Khi tìm đến đoạn đường thuộc xóm 7, xã Quỳnh
Lương, bất ngờ phát hiện bé Q. nằm bất động dưới đường, bên cạnh là sợi
dây điện màu đen dính vào chân.
Tại hiện trường, bé Q. bị cháy xém ở chân, được xác định là đã tử
vong trước đó. Khi sờ vào người bé có cảm giác bị điện giật, khi dùng
bút thử điện đưa vào dây điện thì phát hiện bút thử điện đỏ đèn.
Ông Đoàn Ngọc Hải ngồi trên ôtô chỉ đạo dẹp vỉa hè sau khi bị đe dọa
21:01 09/09/2017
Sau khi trình báo công an vì có nhiều số điện thoại lạ nhắn tin, gọi
điện dọa giết, tối 9/9, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục công tác dọn dẹp vỉa
hè.
Tối 9/9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch quận 1 (TP.HCM) tiếp tục dẫn
đầu đoàn kiểm tra liên ngành đi xử lý hàng loạt ôtô đậu trên vỉa hè,
quán nhậu lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Võ Văn
Kiệt, Trần Hưng Đạo...
Đây là buổi dẹp vỉa hè đầu tiên sau khi ông có đơn trình báo lên cơ
quan công an quận 1 về việc nhiều số điện thoại lạ nhắn tin, gọi điện
dọa giết ông và cả gia đình.
Lực lượng chức năng lập biên bản tài xế đậu ôtô trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho (quận 1). Ảnh: Phước Tuần.
Trong buổi kiểm tra, ông Hải giữ thái độ cương quyết, chỉ đạo Đội
quản lý trật tự đô thị quận xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa
hè. Tại nhiều quán nhậu, ông yêu cầu Đội trật tự đô thị trật tự đô thị
chụp hình giao lại cho lãnh đạo phường xử lý.
Ghi nhận trong tối 9/9, ông Đoàn Ngọc Hải chủ yếu ngồi giám sát, chỉ
đạo xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè ở trên ôtô, ít xuống hiện
trường trực tiếp chỉ đạo xử phạt như những lần kiểm tra trước.
Khoảng 21h30, tại đường Trần Cao Vân, khi thấy một quán ăn lấn chiếm
vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải xuống xe chỉ đạo Đội quản lý trật tự đô thị
thu giữ bàn ghế, lập biên bản chủ quán ăn. Cạnh đó, một bãi xe hết giấy
phép cũng bị ông Hải chỉ đạo lập biên bản.
Ông Hải ngồi trên ôtô khi đoàn liên ngành
kiểm tra giấy tờ xe, lập biên bản một tài xế taxi đậu trên vỉa hè đường
Nguyễn Thị Minh Khai tối 9/9. Ảnh: Phước Tuần.
Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản 8 ôtô đậu trái phép trên
đường Tôn Đức Thắng, ba quán nhậu trên đường Võ Văn Kiệt. Trong buổi
tối, ông Đoàn Ngọc Hải đã kiểm tra và xử phạt bãi xe gần Bệnh viện Từ Dũ
trên đường Phạm Viết Chánh do giấy phép hết hạn.
Ông Hải cho biết, sau khi làm đơn trình báo việc nhiều số điện thoại
lạ đe dọa lên công an quận 1, từ đó không còn ai nhắn tin đe dọa. Tuy
nhiên nhiều số điện thoại nhắn tin chửi bậy vào số máy cá nhân của ông.
Phó chủ tịch quận 1 cho biết dù bị đe dọa nhưng bản thân ông không
sợ. Đã nhận nhiệm vụ rồi phải quyết tâm làm cho được. Dù vậy, ông cũng
chia sẻ có chút lo lắng cho sự an toàn của gia đình, đặc biệt là các
con.
Phó chủ tịch quận 1 cho biết nhiều số máy lạ vẫn nhắn tin chửi bậy. Ảnh: Phước Tuần.
Trước đó, ngày 6/9, ông Đoàn Ngọc Hải đã có báo cáo gửi Thường trực
Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban chỉ huy Công an quận, Ban chỉ huy
Quân sự quận 1 về việc nhiều số điện thoại lạ nhắn tin, gọi điện đe dọa.
Ông Hải báo cáo trong nhiều ngày qua, nhiều số điện thoại lạ nhắn
tin, gọi điện với thái độ rất cực đoan vào máy điện thoại di động của
ông, đe dọa giết ông và cả gia đình.
Để bảo vệ tính mạng bản thân và gia đình, ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị
Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban chỉ huy Công an quận,
Ban chỉ huy Quân sự quận 1 chỉ đạo điều tra, xác minh số điện thoại
0017202472xxx và 0931699xxx.
Dù bị đe dọa ông Hải vẫn khẳng định vẫn kiên quyết xử lý đến cùng
những hành vi lấn chiếm vỉa hè, bất cứ ai làm trái các quy định của pháp
luật đều bị xử lý.
"Phải làm thật nghiêm, mạnh tay thì trật tự đô thị mới được đảm bảo, vỉa hè mới được trả cho người đi bộ", ông nói.
Quảng Ngãi: Chính quyền muốn chặt 50ha dừa nước, nhà khoa học nói phải giữ
SGGPO
Trước việc tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ
quan điểm chặt bỏ 50ha dừa nước Cà Ninh (xã Bình Phước, huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi) để làm hồ chứa nước Thái Cân, phục vụ cấp nước cho Nhà
máy Bột-Giấy VNT19 và Khu kinh tế Dung Quất…thì các nhà khoa học vẫn
quyết tâm giữ lấy rừng dừa nước.
Ngày 9-9,
nhóm nghiên cứu gồm nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã có chuyến thực
tế tại rừng dừa nước Cà Ninh. PV Báo SGGP đã thực hiện cuộc phỏng vấn
ngắn với 2 nhà nghiên cứu gồm PGS.TS Võ Văn Minh, Phó Hiệu trưởng Trường
ĐH Sư phạm Đà Nẵng và KTS Hồ Duy Diệm, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ lưu vực
và dải biển Việt Nam, phụ trách miền Trung và Tây Nguyên (Trung ương Hội
Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam).
PGS.TS
Võ Văn Minh (thứ 2 bên trái) và KTS Hồ Duy Diệm (ngoài cùng bên phải)
trong chuyến thực tế ở rừng dừa nước Cà Ninh, sáng 9-9-2017. Ảnh: NGUYỄN
TRANG
PV: Trước việc tỉnh Quảng Ngãi quyết
định chặt bỏ 50ha rừng dừa nước và thực hiện bằng biện pháp trồng rừng
thay thế. Về mặt khoa học, việc phục hồi được lý giải như thế nào thưa PGS.TS Võ Văn Minh?
PGS.TS Võ Văn Minh:
Rừng dừa nước ở xã Bình Phước là một hệ sinh thái đặc biệt, có vai trò
rất quan trọng cần được giữ gìn. Hệ sinh thái đất ngập nước có độ đa
dạng sinh học cao. Hệ sinh thái rừng dừa nước xã Bình Phước mang đặc
trưng chuyển tiếp quan trọng của hệ sinh thái cửa sông-nơi giao thoa
giữa hệ sinh thái biển và hệ sinh thái nước ngọt, trên cạn, dưới nước.
Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi có chủ trương chặt bỏ 50ha dừa nước và thực
hiện trồng lại thì không thể gọi là phục hồi. Việc trồng mới chỉ gọi là
tồn tại, chưa thể gọi là phát triển. Một hệ sinh thái phải mất hàng trăm
năm mới hình thành được, do vậy, việc giữ rừng dừa nước quan trọng hơn
là trồng mới.
Chúng tôi đã thực hiện chuyến đi thực tế
tại khu vực trồng mới rừng dừa nước phía trên khu vực rừng dừa Cà Ninh
với diện tích gần 38ha. Tuy nhiên, rừng này vẫn chưa phát triển, nếu
tích nước làm hồ thì diện tích dừa nước này sẽ chết, gây lãng phí tài
nguyên.
Rừng dừa nước mới trồng phía trên rừng dừa Cà Ninh (xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: NGUYỄN TRANG
PV: Theo xác định của địa phương, diện tích
dừa nước được người dân quản lý và sử dụng là 40ha, còn 10ha là các chủ
hộ sở hữu nhưng đã đi xa làm ăn. Trước khi xây dựng phương án, chính
quyền tỉnh đã thực hiện tham vấn cộng đồng và được người dân chấp nhận
chặt bỏ, nhận đền bù. Theo ông, về mặt pháp lý thì như thế nào?
PGS.TS Võ Văn Minh: Về
mặt pháp lý, đến bây giờ vẫn chưa có điều nào chứng minh rằng đây là
rừng trồng, bởi lẽ, việc thực hiện chính sách giao đất, giao rừng cho
dân vẫn được Nhà nước thực hiện. Sinh kế của người dân ở đây không chỉ
có người trực tiếp sở hữu mà còn sinh kế của người đánh bắt cá dọc rừng
dừa. Một khi rừng dừa nước bị chặt bỏ thì người dân không đánh bắt được
cá, thậm chí nguồn lợi thủy sản ở vùng biển ven bờ một khi bị ô nhiễm,
mất cân bằng sinh thái sẽ dẫn đến cạn kiệt, ảnh hưởng đến ngư dân đánh
bắt cá gần bờ. Như vậy, sẽ có một khu vực và lượng lớn người dân bị ảnh
hưởng.
Người dân chỉ thấy cái lợi trước mắt là
họ nhận tiền đền bù cao hơn so với ngày công lao động làm dừa nước, nên
nhiều người đã đồng ý chấp nhận giao rừng. Tuy nhiên, trên cương vị là
chính quyền, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chúng ta phải nghĩ cho người
dân, nhìn xa hơn cho thế hệ mai sau.
Nhóm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đi thực tế tại rừng dừa nước Cà Ninh, sáng 9-9-2017. Ảnh: NGUYỄN TRANG
PV: Được biết KTS Hồ Duy Diệm đã từng
tham gia xử lý nước thải tại Nhà máy Giấy Hoàng Văn Thụ (tỉnh Thái
Nguyên), nếu như chính quyền Quảng Ngãi vẫn giữ quan điểm chặt bỏ 50ha
dừa nước làm hồ chứa nước, việc này có hệ lụy gì không?
KTS Hồ Duy Diệm: Hơn 55
năm trước, tôi từng được tham gia xử lý nước thải Nhà máy giấy Hoàng
Văn Thụ, tỉnh Thái Nguyên, phục vụ Chiến khu Việt Bắc. Nhà máy này đã
làm 1 hồ nước để ngâm cây nứa, họ dùng chất NaOH, loại dùng trong ngành
công nghiệp giấy… để cây nứa mục ra rồi mới làm thành bột giấy. Thời
điểm này đã gây ô nhiễm Sông Cầu. Bấy giờ, chỉ còn một cách là dùng axít
trung hòa nước thải ra nhưng hồi đó làm không được, vì axít phải vận
chuyển từ Việt Trì qua Thái Nguyên, vòng qua núi, nhà máy không đủ tiền.
Xác định là nhà máy phục vụ cho cả kháng chiến chống Pháp và về sau này
nên dù nhà máy đã giảm công suất, đưa thiết bị hiện đại về để giảm thời
gian ngâm nhưng rất khó xử lý triệt để.
Tôi đã nhiều lần đến rừng Sác, huyện Cần
Giờ, TPHCM. Ở đây, rừng dừa nước hàng ngàn hecta, ghi dấu những chiến
công lừng lẫy. Điều quan trọng là ngay khi xây dựng nông thôn mới, đô
thị mới, người ta vẫn không chặt bỏ nó, vẫn giữ gìn hệ sinh thái. Nó trở
thành lá phổi xanh của cả TPHCM.
Nhóm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đi thực tế tại rừng dừa nước Cà Ninh, sáng 9-9-2017. Ảnh: NGUYỄN TRANG
PV: Với cương vị là Phó Chủ tịch Hội
Bảo vệ lưu vực và dải biển Việt Nam, ông có thể chia sẻ kinh nghiệm và
lời khuyên gì đối với tỉnh Quảng Ngãi trong việc liên quan đến 50ha rừng
dừa nước?
KTS Hồ Duy Diệm: Trước
hết, rừng dừa nước có giá trị sinh thái, giá trị phòng hộ rất lớn, ảnh
hưởng cả vùng ven biển gần bờ, nguồn lợi thủy sản. Chúng ta cần bảo vệ
lưu vực và bảo vệ đa dạng sinh học. Vì tính nhân văn, vì hệ sinh thái đã
tồn tại hàng trăm năm, chúng ta không nên gây tổn thương đối với rừng
dừa và cuộc sống người dân nơi đây và cả thế hệ mai sau.
Hệ sinh thái đất ngập nước có độ đa
dạng sinh học cao. Về thực vật bậc cao có ít nhất 22 loài thuộc 19 họ và
16 bộ, trong đó có nhiều loài có giá trị về sinh thái, dược liệu và
thực phẩm. Về chim có ít nhất 9 Bộ, 15 họ với 26 loài, trong đó có
nhiều loài chim nước, chim di cư đặc trưng cho vùng đất ngập nước. Về cá
có ít nhất 9 Bộ, 16 họ với 27 loài, trong đó có nhiều loài là cá bột,
cá hương từ biển vào sinh sống. Về thực vật bậc thấp có 28 loài thuộc 4
ngành, 10 bộ, 16 họ và động vật nổi có 25 loài thuộc 2 ngành, 5 bộ, 13
họ…
NGUYỄN TRANG
Đường nối Vành đai 2: Khởi công rồi… bỏ đó
SGGP
Sau gần 1 năm làm lễ khởi công rầm
rộ, dự án đường nối Vành đai 2 (qua địa bàn 3 phường Linh Đông, Tam Phú
và Tam Bình, quận Thủ Đức, TPHCM) hiện vẫn “án binh bất động” vì chưa có
mặt bằng. Tuyến đường trọng điểm chưa thông, nên lưu thông ở khu vực
này thường xuyên ùn ứ.
Đến nay, mặt bằng đường nối Vành đai 2 vẫn còn cây cối, nhà cửa chưa được giải tỏa
Nóng lòng chờ đường mới
Dự án đường nối Vành đai 2, nối đường
Phạm Văn Đồng với nút giao lộ Gò Dưa, là tuyến đường huyết mạch trọng
yếu của TPHCM, với tổng vốn đầu tư 1.135 tỷ đồng. Công trình xây dựng
theo phương thức BT (Xây dựng - chuyển giao), do Công ty Đầu tư HNS
ViNa, Công ty cổ phần Đầu tư - Tư vấn - Xây dựng Bắc Ái và Công ty cổ
phần Đầu tư - Xây dựng Invest làm chủ đầu tư. Lễ khởi công được tổ chức
vào tháng 12-2016, dự kiến sẽ hoàn thành sau 2 năm thi công. Có mặt
trong buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Hữu (cư dân ở đây) cho biết: “Tuyến
đường được quy hoạch từ nhiều năm trước. Người dân phấn khởi khi thấy
khởi công xây dựng công trình. Hàng chục xe tải lớn, phương tiện thiết
bị hiện đại được tập trung với khí thế sôi nổi. Nhưng sau lễ khởi công,
đơn vị thi công không triển khai làm đường mà rút dần máy móc, phương
tiện đi nơi khác. Người dân lại tiếp tục sống trong cảnh quy hoạch treo,
nằm chờ giải tỏa”.
Đường nối Vành đai 2 chưa thông nên áp
lực phương tiện đổ dồn lên đường Tô Ngọc Vân vốn chật hẹp nên luôn
trong tình trạng quá tải, thường xuyên ùn tắc. Để tránh kẹt xe, nhiều
người phải chạy vòng lên quốc lộ 13 hay ngược về nút hầm chui Linh Xuân.
Không chỉ người dân nằm trong diện giải tỏa và giới lái xe, mà các
doanh nghiệp cũng ngóng từng ngày việc hoàn thành tuyến đường. Bà Nguyễn
Thị Phước, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lan Phương, cho
biết nhiều dự án nhà ở, khu cao ốc thương mại đang phải nằm chờ.
Vẫn chưa có giá đền bù
Cũng như một số dự án trọng điểm trên
địa bàn TPHCM, dự án đường nối bị chậm vì thiếu mặt bằng thi công. Mặc
dù chính quyền các cấp cũng như chủ đầu tư chủ động thúc đẩy công tác
đền bù, giải tỏa, nhưng vẫn bị tắc.
Ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, Chủ tịch
UBND phường Tam Bình cho biết: “Quy trình đang bị đảo ngược. Công trình
khởi công từ cuối năm 2016 nhưng nay vẫn chưa có mặt bằng thi công. Hiện
nay phường đang niêm yết bảng giá đất để lấy ý kiến của các hộ dân.
Theo Quyết định 51/2014 của UBND
TPHCM, giá đất ở khu vực giải tỏa từ 1,4 triệu đồng/m2 đến dưới 4 triệu
đồng/m², tùy theo vị trí; đất nông nghiệp từ 130.000 - 190.000 đồng/m².
Còn theo đơn giá đề xuất của Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM, mỗi mét
vuông đất ở từ 11,33 triệu - 23,56 triệu đồng; đất nông nghiệp từ 2,9
triệu - 3,61 triệu đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là giá tham khảo, chứ giá
đền bù cuối cùng phải theo phương án UBND TPHCM phê duyệt. Đến nay,
phường vẫn chưa nhận được giá phê duyệt để thực hiện đền bù cho người
dân”.
Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Chủ tịch UBND
phường Tam Phú cho biết: “Chính quyền địa phương đã làm xong công tác đo
đạc, thống kê. Cũng như các phường khác, Tam Phú đang nóng lòng chờ
quyết định phê duyệt giá đền bù để thực hiện di dời. Phường phối hợp
chặt với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Thủ Đức tập hợp ý kiến,
nguyện vọng của người dân. Nhưng phương án giá đất tái định cư chưa có
nên phải chờ” .
TRẦN YÊN
Tổng thống Trump ra lệnh bắn hạ tên lửa Triều Tiên
Hình ảnh phóng
tên lửa do Triều Tiên công bố ngày 30.8, một ngày sau khi Bình Nhưỡng
phóng tên lửa đạn đạo bay qua vùng trời Nhật Bản
Tổng thống Donald Trump đã ra
lệnh cho các lực lượng Mỹ bắn hạ tên lửa được phóng từ CHDCND Triều
Tiên và bay hướng về bang Hawaii, đảo Guam và lục địa nước này.
Một số nguồn tin gần gũi với đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng thống Trump tiết lộ với tạp chí Newsmax rằng
mệnh lệnh nói trên được truyền đạt đến Lầu Năm Góc sau khi Bình Nhưỡng
đe dọa phóng 4 tên lửa đạo đạn xuống vùng biển cách đảo Guam 30-40 km
vào tháng trước. “Mối đe dọa này đã khiến tổng thống nổi giận”, một
nguồn tin cho Newsmax hay.
Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã được báo
cáo về kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo gần đảo Guam trong khi Mỹ tuyên bố
chiến tranh sẽ xảy ra nếu tên lửa bay trúng đảo này.
Tổng thống Trump còn được cho là đang xem xét ra lệnh bắn hạ
bất kỳ tên lửa Triều Tiên nào bay về phía Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, theo
một nguồn tin khác tiết lộ với Newsmax. "Đây hành động tự vệ nên không phải bàn cãi”, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc John Bolton nhấn mạnh.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc cho rằng Triều
Tiên đang chuẩn bị cho đợt phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)
mới, có thể vào quốc khánh Triều Tiên (9.9) hoặc xung quanh ngày thành
lập Đảng Lao động Triều Tiên (10.10). Giới chức Hàn Quốc cho rằng trong
đợt phóng sắp tới, ICBM của Triều Tiên có thể bay qua lãnh thổ Nhật
trước khi rơi xuống phía bắc Thái Bình Dương.
Giới chức Hàn Quốc cảnh báo CHDCND Triều Tiên có thể sẽ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào ngày quốc khánh 9.9.
Văn Khoa
Hình ảnh mới nhất của thủ môn Man City sau vụ bất tỉnh
23:13 09/09/2017
Thủ môn Ederson đã tỉnh lại. Trên khuôn mặt anh xuất hiện những mũi khâu và miếng thuốc cao đắp lên vết thương.
Bức ảnh mới nhất về tình trạng của Ederson
Tân binh Benjamin Mendy đăng ảnh cập nhật tình trạng của đồng đội Ederson trên Twitter.
Bức ảnh cho thấy Ederson đã tỉnh lại sau cú đạp thô bạo của Mane. Anh
phải khâu vài mũi và đắp thuốc cao lên vết thương. Mendy viết chú thích:
"Anh ấy đã ở đây. Tất cả đều ổn".
Trên trang Twitter của mình, thủ môn người Brazil viết lời
thông báo tình hình sức khoẻ: "Xin chào tất cả mọi người. Đến lúc này
tôi đã ổn. Thật sự sợ hãi. Chiến thắng chung cuộc là quan trọng nhất.
Cùng nhau đoàn kết chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Chân thành cảm ơn vì
những tin nhắn động viên của các bạn".
Ederson cảm ơn người hâm mộ.
Tấm thẻ đỏ dành cho Mane khiến công chúng nước Anh chia rẽ. Nhiều
người cho rằng Mane chỉ đuổi theo bóng, không hề có ác ý và Ederson tự
đưa đầu ra "chịu báng". Trong số những người phản đối có Thierry Henry
và Gary Neville, họ nêu quan điểm trong phần bình luận trên truyền hình.
Ở chiều ngược lại, danh thủ Phil Neville đồng tình với quyết định của
trọng tài.
Trên Twitter cá nhân, Phil Neville viết 2 trạng thái: "Thẻ
đỏ là đúng. Jon Moss ra quyết định chính xác. Thẻ đỏ làm hỏng trận đấu
nhưng không thể trách Jon Moss, ông ấy đứng ở vị trí thấy rõ tính chất
pha va chạm và Jon Moss đuổi cầu thủ theo đúng tình huống ông ấy nhìn
thấy".
Trung vệ kỳ cựu Kolo Toure, cầu thủ cũ của Liverpool nhận định:
"Thành thật mà nói khi nhìn vào tình huống này, chắc chắn hầu hết trọng
tài chỉ rút thẻ vàng".
Mane sẽ vắng mặt trong 3 trận tiếp theo và đó là mất mát lớn của
Liverpool, nhất là khi cầu thủ người Senegal đang chơi hay và vừa đoạt
giải cầu thủ hay nhất tháng 8. Mane đang hợp lại với Salah và Firmino
thành ba họng súng đáng sợ.
HLV Jurgen Klopp tỏ ra tiếc nuối: "Thẻ đỏ thật không may mắn. Tôi
không nghĩ Mane đáng bị đuổi. Cậu ấy không thấy thủ môn lao ra. Tình
huống ngày hôm nay thật đen đủi. Ederson lao ra, còn Mane muốn quả
bóng".
Claudio Bravo vào thay Ederson và anh không mắc sai lầm nào. Chung cuộc, Man City thắng đậm 5-0.
Thăng cấp trước niên hạn cho cảnh sát hy sinh khi chống "giặc lửa"
Chí Tâm Thứ Bảy, ngày 09/09/2017 17:48 PM (GMT+7)
(Dân Việt) Với
tinh thần dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ, thượng úy Cảnh sát PCCC
Phạm Phi Long được Bộ Công an xét thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ
thượng úy lên đại úy.
Ngày 9.9, Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, với thành tích xuất sắc
trong chiến đấu và hy sinh của thượng úy Phạm Phi Long (31 tuổi, Tiểu
đội phó Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, Phòng cảnh sát PCCC quận
Bình Tân), Bộ Công an đã quyết định phong quân hàm trước niên hạn từ
thượng úy lên đại úy.
Nhiều đồng đội không kìm được nước mặt tại buổi viếng. Ảnh: C.T
Cảnh sát PCCC TP.HCM đã công bố và trao quyết định cho gia đình anh
Phạm Phi Long tại ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Đây là sự ghi
nhận, động viên, chia sẻ kịp thời từ lãnh đạo Bộ Công an, Cảnh sát PCCC
TP.HCM với gia đình anh Long. Tang thương vẫn bao trùm căn nhà cấp 4 vùng ven
Hai ngày qua, căn nhà cấp 4 nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở ấp 6A, xã
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh chìm trong không khí tang thương. Dù mỗi
ngày, có hàng trăm hàng ngàn người ra vào ngôi nhà, nhưng không khí đau
buồn vẫn hiện hữu trên gương mặt người thân, đồng đội, đồng chí của
người chiến sĩ cảnh sát PCCC dũng cảm hy sinh chiến đấu chống giặc lửa,
bảo vệ tính mạng và tài sản của đồng bào.
Vào trong ngôi nhà, nhiều người ứa nước mắt khi chứng kiến cảnh vợ
anh Long là chị Nguyễn Thị Hồng Phượng (29 tuổi) ngồi dưới nền nhà, bên
cạnh linh cữu của chồng. Một tay chị Phượng cầm bình sữa cho con là bé
Phạm Hữu Phát mới 2 tuổi bú, một tay xoa bụng. Khi mọi người gửi lời
chia buồn, chị chỉ biết cúi đầu cảm ơn.
Chị Nguyễn Thị Hồng Phượng (vợ anh Long). Ảnh: C.T
Bà Nguyễn Thị Mua (62 tuổi, mẹ ruột anh Long) với ánh mắt vô hồn cho
biết, sự ra đi của con trai quá đột ngột. Bà kể: “Long học xong cấp 3
vào năm 2006 rồi đi nghĩa vụ công an. Sau đó, cháu được phân công về
công tác ở lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đến nay. Nó lấy vợ và sinh con
trai, vợ nó đang mang bầu đứa thứ 2, chỉ còn vài tháng nữa thì sinh nở.
Vừa hôm qua, nó còn dặn dò tôi sau ca trực cùng đồng đội sẽ ghé về
nhà, nó nhờ tôi mua đu đủ với ít thịt nạc băm để về nấu cháo cho vợ nó
sắp sinh. Vậy mà tới sáng nay nghe tin nó mất tôi như rụng rời chân
tay...”. Nói tới đây, mẹ anh khóc nức nở.
Bà Bùi Thị Mến (65 tuổi, mẹ vợ anh Long) ngồi phía sau bàn thờ con rể
khóc nức nở: “Trước ca trực 1 ngày, nó còn chở vợ đi mua sắm quần áo,
đồ dùng để chuẩn bị sinh đứa thứ 2. Và cũng trong ngày, gia đình đặt xe
để đi chùa ở Vũng Tàu cầu siêu 100 ngày cho cha vợ nó, nhưng nó nói còn
công việc ở cơ quan nên không đi được”.
“Nếu nó đi cùng với gia đình thì có lẽ... Nó vốn tận tâm với công
việc. Sắp tới ngày vợ nó sinh nên nó xin đi trực đêm để khi vợ sinh còn
xin nghỉ phép để chăm sóc vợ con. Vậy mà giờ này, nó đã không còn....”,
bà Mến khóc lớn. Con sắp chào đời không kịp thấy mặt cha
Ngồi thất thần bên quan tài, chị Phượng (vợ anh Long) như không còn
nước mắt để khóc trước sự ra đi quá đột ngột của chồng. Đứa con trai mới
hơn 2 tuổi ôm bình sữa nằm trong lòng mẹ, nhìn lên quan tài với ánh mắt
thơ ngây chưa hiểu hết nỗi đau quá lớn vừa ập đến với gia đình nhỏ của
mình.
Thỉnh thoảng, đứa trẻ khóc thét lên khi thấy nhiều người lạ cùng xuất
hiện trong nhà khiến chị Phượng đang mang bụng bầu vừa ôm con dỗ dành,
vừa ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn lên quan tài chồng. Chứng kiến tình cảnh
đau lòng trên, những người đến viếng không kìm nổi nước mắt.
Chị Phượng đang chăm sóc đức trai. Ảnh: C.T
Rạng sáng hôm qua (8.9), khi xe đang trên đường đi chùa, gia đình
nhận được tin Long hy sinh khi chữa cháy khiến tất cả mọi người trong
nhà không dám tin vào sự thật. Sợ chị Phượng đang mang bầu sắp sinh ảnh
hưởng đến sức khỏe nên gia đình phải giấu, chỉ nói Long bị thương rồi cả
nhà tức tốc quay xe về.
Đến 4h sáng, khi xe vừa về đến đầu ngõ, nhìn thấy nhà đang treo cờ
tang thì chị Phượng mới biết được hung tin, òa khóc nức nở. “Chỉ còn hơn
một tháng nữa là vợ thằng Long sinh. Vậy mà nó ra đi quá bất ngờ khiến
cháu ngoại tôi sắp chào đời không kịp nhìn thấy mặt cha”, bà Mến chua
xót. Vụ cháy khiến 3 chiến sĩ PCCC thương vong lúc rạng sáng
Theo lực lượng cảnh sát PCCC TP.HCM, khoảng 23h5 ngày 7.9, Phòng cảnh
sát PCCC quận Bình Tân nhận tin báo cháy tại nhà dân làm kho chứa quần
áo cũ tại địa chỉ số 9 đường số 10, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình
Tân, đã điều 6 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để
dập lửa.
Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh cũng điều 1 xe nước cùng 7 cán
bộ chiến sĩ, Đội PCCC của Khu công nghiệp Vĩnh Lộc cũng điều 1 xe nước
đến hiện trường phối hợp chữa cháy. Đến 23h50 cùng ngày, đám cháy được
khống chế, và sang 1h50 ngày 8.9, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Hiện trường vụ cháy khiến anh Long ra đi mãi mãi. Ảnh: C.T
Tuy nhiên, trong lúc chữa cháy, vào lúc 2h30 ngày 8.9, thượng úy Phạm
Phi Long cùng hạ sĩ Bùi Văn Dũng (SN 1997) và hạ sĩ Phan Tấn Quốc (SN
1993) là chiến sĩ đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2 dùng thang đi
lên phía cửa sổ tầng 1 của ngôi nhà để tiếp cận khu vực cháy. Khi vừa
bước vào trong thì sàn tầng 1 của căn nhà bất ngờ đổ sập khiến thượng úy
Long hy sinh, còn 2 anh Dũng và Quốc bị thương được đưa đi cấp cứu tại
Bệnh viện Chợ Rẫy.
Sáng 8.9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng cùng đại diện
lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP.HCM, UBND quận Bình Tân đã đến viếng thượng úy
Phạm Phi Long. Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh
Cách Mạng bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của thượng úy Phạm Phi
Long, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân.
Đồng chí Huỳnh Cách Mạng nhấn mạnh, thượng úy Long mất đi không
chỉ là mất mát của gia đình, mà còn là ổn thất lớn đối với lực lượng
cảnh sát PCCC TP.HCM và cả xã hội. Đồng chí mong rằng gia đình, vợ con
thượng úy Long sớm vượt quá nỗi đau, ổn định cuộc sống.
Đại diện các cơ quan, đơn vị cũng đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi
sức khỏe, động viên hai chiến sĩ PCCC bị thương trong lúc chữa cháy. Hạ
sĩ Phan Tấn Quốc bị chấn thương tủy cột sống cổ, còn hạ sĩ Bùi Văn Dũng
(20 tuổi) bị gãy xương đùi. Cả hai đang được Bệnh viện Chợ Rẫy tích cực
điều trị.
Trong ngày, UBND quận Bình Tân đã hỗ trợ 120 triệu đồng cho gia
đình anh Long, 50 triệu đồng cho anh Dũng, 50 triệu đồng cho anh Quốc.
Diễn biến mới nhất vụ cô giáo tự tử do bị chuyển trường
Vũ Thị Hải Thứ Bảy, ngày 09/09/2017 16:03 PM (GMT+7)
(Dân Việt) Vào
13h30 trưa nay (9.9), khi PV Dân Việt có mặt tại bệnh viện, chị T.T.T
(giáo viên Trường THCS Quốc Tuấn, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải
Phòng), người trước đó uống thuốc ngủ tự tử vẫn trong trạng thái tinh
thần hoảng loạn, thỉnh thoảng lại ôm mặt khóc nức nở.
PV Dân Việt cũng chứng kiến một số chiến sỹ cảnh sát biển vùng I- nơi chồng chị T công tác đã đến thăm và động viên chị T.
Tại gia đình chị T ở thôn Cái Tắt, xã An Đồng, PV Dân Việt đã
gặp chị Thuận (người hàng xóm đã phát hiện chị T uống thuốc ngủ) trong
lúc chị Thuận đang chuẩn bị bữa trưa cho 3 đứa con nhỏ của chị T.
Chị Thuận hàng xóm giúp gia đình cô giáo T dọn dẹp, trông nom nhà cửa.
Kể lại sự việc đã xảy ra, chị Thuận cho biết: Từ nhiều ngày nay, chị T
luôn bức xúc về chuyện không được trở lại trường cũ làm việc và nhiều
lần nói “nếu cứ thế này thì cháu chết mất”. Sau ngày lên gặp Chánh văn
phòng UBND huyện (sáng 6.9) sau đó sang Phòng giáo dục huyện về, chị T
càng tỏ ra bức bối và nói với chị Thuận “cháu chết chứ không sống được”.
Tưởng là chị T chỉ nói miệng vậy, nhưng không ngờ lại làm thật.
Sáng qua (8.9), chị Thuận sang nhà chị T định bụng sẽ dẫn chị T lên
huyện một lần nữa để gặp lãnh đạo huyện An Dương nói về việc chuyển
trường của chị T thì phát hiện chị T đã uống thuốc ngủ. Là hàng xóm lại
cũng từng là giáo viên, thấy hoàn cảnh gia đình chị T con cái nheo nhóc,
chồng thường xuyên đi làm xa, vất vả nên chị Thuận thường xuyên sang
nhà, quan tâm, giúp đỡ chị T. Ngược lại, có chuyện gì chị T cũng tâm sự,
chia sẻ với chị Thuận. Việc chị T nhiều lần chạy ngược chạy xuôi lên
huyện xin chuyển trường, chị Thuận đều biết.
Một giáo viên khác (xin được giấu tên) nằm trong số 5 giáo viên bị
điều động đi khỏi trường THCS An Đồng trong năm học trước cho PV biết:
Điều khó hiểu là có 5 giáo viên bị điều đi các trường xa hơn (trường
THCS Quốc Tuấn, Trường THCS Bắc Sơn) thì 3 người đang nuôi con nhỏ, 2
trong số đó có chồng đang công tác tại Cảnh sát biển vùng I, thường
xuyên làm nhiệm vụ ngoài biển đảo, trong đó có chị T.
Chị Thuận chuẩn bị bữa trưa cho 3 con của chị T.
Việc điều động của trường với lý do là thừa giáo viên, nhưng việc ông
Đoàn Văn Tiến - Hiệu trưởng Trường THCS An Đồng tự ý đưa ra quy trình
“lấy phiếu kín giới thiệu 5 giáo viên vào danh sách điều động” khiến các
giáo viên không phục và bức xúc. Cách làm của ông Tiến là các giáo viên
sẽ ngồi theo nhóm và chọn ra 5 giáo viên, ban kiểm phiếu sẽ công bố
những giáo viên có phiếu giới thiệu nhiều nhất mà không xem xét tới hoàn
cảnh gia đình, thời gian công tác, gia đình chính sách, độ tuổi, vị trí
địa lý…
Bất ngờ hơn, khi các cô giáo có tên trong danh sách bị điều động còn
đang ngơ ngác, chưa hiểu lý do gì mình bị đồng nghiệp đưa tên vào danh
sách phải điều động, chưa kịp bày tỏ nguyện vọng được ở lại do hoàn cảnh
gia đình... thì ngay ngày hôm sau đã có quyết định điều động của Chủ
tịch UBND huyện. Sau khi 5 giáo viên nói trên có đơn khiếu nại, lãnh đạo
huyện An Dương và Phòng giáo dục huyện động viên các cô giáo nhận công
tác tại trường mới, sau này sẽ ưu tiên cho trở lại trường cũ nếu trường
có nhu cầu.
Một giáo viên khác (xin giấu tên) cũng nằm trong số 5 cô giáo bị
chuyển công tác cho biết: “Năm học trước nhà trường điều động chúng tôi
đi lấy lý do thừa 5 giáo viên, nhưng năm học này, Trường THCS An Đồng có
3 giáo viên nghỉ hưu, sĩ số học sinh của trường tăng thêm 1 lớp mà lại
không cho chúng tôi quay trở lại như đã hứa?”.
Cô giáo này cho biết thêm, tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện An
Dương hồi đầu tháng 7 vừa qua, lãnh đạo huyện có nói rằng: Trong hai cô
(dạy môn Sinh - Toán) chỉ có một cô được về THCS An Đồng, còn một cô
phải về THCS Đồng Thái. Khi đó, cô giáo P.T.T.T xung phong về Trường
THCS Đồng Thái, nhường “suất” cho cô giáo T về Trường THCS An Đồng. Ngay
sau đó, khi cô P.T.T.T đã có quyết định điều động về Trường THCS Đồng
Thái, cô T vẫn không được về Trường THCS An Đồng nên mới xảy ra sự việc
đau lòng như trên.
Trong một diễn biến khác, vào lúc 12h40 hôm nay (9.9), UBND huyện
An Dương đã đăng thông tin về vụ việc cô giáo Trường THCS Quốc Tuấn uống
thuốc ngủ trên cổng thông tin điện tử của huyện. Theo đó, UBND huyện
khẳng định việc điều động 5 cô giáo khỏi Trường THCS An Đồng là đúng
thẩm quyền, đúng quy trình đảm bảo khách quan, minh bạch, công khai, dân
chủ. Năm học này, UBND huyện đã rà soát nhưng Trường THCS An Đồng vẫn
thừa giáo viên, không thiếu giáo viên môn Toán - Sinh nên không thể bố
trí cho cô T trở lại làm việc tại trường. Lãnh đạo huyện và các phòng
chức năng của huyện đã nhiều lần động viên cô T về công tác tại trường
THCS thị trấn An Dương trong thời gian chờ sắp xếp trở lại trường THCS
An Đồng nhưng cô T không đồng ý.
Kỹ sư bỏ phố về quê đi cuộn rơm thuê cũng có tiền...nuôi vợ
Chúc Ly - Ngọc Quyên Thứ Bảy, ngày 09/09/2017 19:30 PM (GMT+7)
(Dân Việt) Đó
là anh Vũ Văn Thành (38 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông A, Tân Hiệp, Kiên
Giang). Đang là kỹ sư cầu đường, anh bỏ về quê chăm cha mẹ già và làm
nghề cuộn rơm thuê bằng máy. Với máy cuộn rơm, vụ đông xuân 2016-2017
vừa qua, anh lợi nhuận gần 100 triệu đồng nhờ làm dịch vụ cuộn rơm thuê
và bán rơm.
Là kỹ sư cầu đường công tác tại một công ty ở tỉnh, do thương cha
mẹ già không người chăm sóc, năm 2015, anh Thành quyết định về sống cùng
ba mẹ tại ấp Kênh 8A, xã Thạnh Đông A.
Trong một lần xem mạng internet thấy nông dân Đồng Tháp sử dụng máy
cuộn rơm để thu rơm rạ nuôi bò, trồng nấm, anh Thành cứ bị “ám ảnh” anh
mãi. “Lớn lên ở nông thôn, tôi hiểu rõ, do thu hoạch bằng máy gặt đập
liên hợp nên rơm của mùa vụ trước thường rải trên đồng ruộng, nếu không
xử lý sẽ gây ngộ độc hữu cơ cho cây lúa ở vụ sau. Nếu như đốt đồng sẽ
gây ô nhiễm môi trường và làm mất dần chất hữu cơ trong đất” - anh Thành
bộc bạch.
Theo anh Thành, việc sử dụng máy cuộn rơm trên đồng giúp nông dân hạn chế ngộ độc hữu cơ cho vụ sau
Theo anh Thành, rơm là loại phế phẩm trong sản xuất lúa nhưng có thể
làm thức ăn nuôi trâu, bò, là nguyên liệu để trồng nấm rơm mang lại giá
trị kinh tế cao. Vậy là anh nung nấu ý tưởng mua máy cuộn rơm giúp cho
bà con đỡ vất vả trong xử lý rơm rạ, lại tăng thêm thu nhập từ bán rơm,
nhất là có nguồn rơm giá rẻ phục vụ nghề trồng nấm rơm vốn là nghề phát
triển mạnh tại xã Thạnh Đông A những năm qua.
Nghĩ là làm, anh Thành dùng hết 300 triệu đồng dành dụm được trong
những năm đi làm kỹ sư để mua máy cuộn rơm. Thời điểm mới mua máy là vào
vụ hè thu năm 2016 nên lượng rơm cuộn được không nhiều do mưa nhiều, số
tiền từ vụ đầu thu về chỉ hơn chục triệu đồng. Đến vụ thu đông
2016, vẫn không mấy khả quan vì rơm mùa này không được tươi và khô. Bị
vợ nhằn vì bỏ ra số tiền lớn mà lãi thu về nhỏ giọt, nhưng anh Thành vẫn
động viên vợ vì tin sẽ thành công.
Anh Thành bên số rơm chờ khách hàng đến mua
“Vụ đông xuân 2016-2017, trời nắng ráo, việc thu gom rơm thuận lợi. 1
giờ máy cuộn rơm của tôi có thể thu gom và ép thành cuộn được 5 công
rơm với khoảng 70 cuộn rơm, 1 ngày cuộn được 2,5ha với 500 cuộn rơm.
Bình quân mỗi mùa vụ tôi cuộn rơm được hơn 100ha với hơn 20.000 cuộn
rơm” - anh Thành chia sẻ.
Bình quân mỗi mùa vụ anh Thành cuộn được hơn 100ha với hơn 20.000 cuộn rơm
Bên cạnh đó, nếu bà con có nhu cầu trữ rơm lại để nuôi bò hoặc trồng
nấm thì tiền công cuộn rơm từ 11.000-12.000 đồng/cuộn. Hộ nào bán rơm
thì anh Thành mua 500.000 đồng/ha. Theo anh Thành, thị trường tiêu thụ
rơm rất rộng lớn. Hiện anh bán tại chỗ với giá 16.000 đồng/cuộn rơm khô,
sau khi trừ chi phí, vụ đông xuân rồi, anh Thành lãi gần 100 triệu
đồng.
Ngoài dùng rơm cho chăn nuôi, nông dân còn có thể sử dụng để trồng nấm
Để giữ uy tín, anh Thành chỉ bán những cuộn rơm có chất lượng tốt,
còn những cuộn rơm ướt, xỉn màu, anh Thành để lại trồng nấm rơm. Với máy
cuộn rơm và nghề trồng nấm của gia đình, anh Thành tạo việc làm cho 5
lao động với mức thu nhập 4,5 triệu đồng/người/tháng.
Anh Thành phấn khởi nói: “Tôi vui vì đã tạo thêm việc làm cho bà
con xung quanh. Trong tương lai, tôi mong muốn sẽ có thêm máy cuộn
rơm để đáp ứng nhu cầu ở quê mình, đồng thời, dành dụm tiền để đầu tư
trang trại nuôi bò Úc và trồng nấm trong nhà, vừa tăng thu nhập cho gia
đình lại góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương”.
Bộ đôi siêu bão kỷ lục lần đầu cùng xuất hiện ở Đại Tây Dương
18:49 09/09/2017
Bão Irma và Jose đã lập kỷ lục khi là 2 cơn bão đầu tiên có tốc độ 240 km/h xuất hiện cùng thời điểm trên Đại Tây Dương.
Trong khi Irma đã duy trì tốc độ hơn 240 km/h trong vài ngày, Trung
tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết Jose đã mạnh lên thành bão cấp 4 với sức
gió mạnh nhất đạt gần 240 km/h.
Theo Independent, bão Jose hiện ở phía đông Quần đảo Leeward
,dự kiến sẽ di chuyển về phía tây - tây bắc vào Đại Tây Dương trong
những ngày tới và có thể đổ bộ xuống hai khu vực mà Irma vừa quét qua.
Philip Klotzbach, nhà khí tượng học thuộc Đại học bang Colorado, cho
biết đây là lần đầu tiên có hai cơn bão ở Đại Tây Dương với tốc độ 240
km/h (150 dặm/h) cùng di chuyển.
Bão Irma (giữa) trên biển Caribe, bão nhiệt
đới Jose (phải) ở Đại Tây Dương và bão Katia ở Vịnh Mexico trong ảnh
chụp của vệ tinh GOES, ngày 8/9. Ảnh: NASA.
"Hai cơn bão trên Đại Tây Dương hiện có sức gió 240 km/h (#Irma và
#Jose) - lần đầu tiên trong lịch sử Đại Tây Dương có 2 cơn bão trên 240
km/h cùng lúc", Klotzbach viết trên Twitter. Ông cũng cho biết thêm rằng
ngày 8/9 chứng kiến mức độ hoạt động bão trên Đại Tây Dương cao chưa
từng thấy.
Ngày 8/9, bão Irma đã tràn qua bờ biển phía bắc Cuba trước khi tiến
về phía bang Florida của Mỹ, bỏ lại các hòn đảo nhiệt đới hoang tàn trên
vùng biển Caribe.
Ít nhất 22 người ở Caribe đã thiệt mạng. Số người chết dự kiến sẽ
tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được một số khu vực bị ảnh hưởng nặng
nề nhất.
Bão Irma đã tàn phá nhà cửa, đường xá, trường học, gây ra tình trạng
mất điện, mất nước và cắt đứt dịch vụ điện thoại, đồng thời khiến hàng
nghìn du khách mắc kẹt trên các đảo nghỉ dưỡng như St Martin, St Barts,
St Thomas, Barbuda và Anguilla.
Hàng nghìn nạn nhân của bão Irma đang chuẩn bị hứng chịu thêm cơn bão Jose đang theo sát phía sau.
Kỳ lạ: Đoàn xe IS đầu hàng kẹt giữa sa mạc mà cả quân Nga, Mỹ lẫn Syria đều "bỏ qua"
Ngọc Anh |
1
Cận cảnh đoàn xe IS mắc kẹt từ ngày 29/8 tới nay. Ảnh: AP
Một đoàn xe của IS chở các tay súng đầu hàng cùng gia đình mắc kẹt
giữa sa mạc, nhưng cả Nga, Mỹ và Syria đều không biết nên làm gì với
đoàn xe này.
Theo The Hill, các quan chức của lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Syria
cho hay, một số máy bay làm nhiệm vụ do thám đoàn xe trốn chạy của IS
trên một sa mạc phía Đông Syria đã rời khu vực theo yêu cầu của phía
Nga.
"Để đảm bảo an toàn, tránh đụng độ lẫn nhau trong
cuộc chiến chống IS, máy bay của liên quân đã rời khỏi không phận lân
cận theo yêu cầu từ phía Nga khi họ đang tấn công vào Dawyr Az Zawyr",
trích tuyên bố của liên quân do Mỹ dẫn đầu.
Lúc đó, các tay súng
IS và gia đình của họ đang bị mắc kẹt trên 11 chiếc xe buýt, trong hơn 1
tuần giữa sa mạc ở vùng Qalamoun, Syria.
Đoàn xe này bắt đầu
khởi hành từ tháng trước, khi IS đạt được một thỏa thuận với nhóm
Hezbollah của Lebanon – nhóm vũ trang đồng minh của chính phủ Syria – về
việc đầu hàng, và sẽ được phép di chuyển từ khu vực đầu hàng gần biên
giới Syria-Lebanon tới vùng lãnh thổ do IS kiểm soát phía Đông Syria gần
biên giới Iraq.
Để tới đích, một đoàn xe bus gồm 17 xe của IS có kế hoạch di chuyển qua vùng lãnh thổ mà quân chính phủ Syria đang kiểm soát.
Liên
quân do Mỹ dẫn đầu, với ý định ngăn chặn đoàn xe của IS tiến đến biên
giới Iraq và kết nối với các lực lượng IS khác, đã phá hủy đường sá và
không kích một cây cầu. Điều đó đã buộc 6 xe trong đoàn phải quay đầu
trở lại Palmyra, một thành phố do chính phủ Syria kiểm soát, còn 11 xe
còn lại thì mắc kẹt trên sa mạc.
Một người phát ngôn của liên
quân Mỹ nói với các phóng viên vào ngày 7/9 rằng liên quân đã tấn công
bất cứ tay súng IS nào rời khỏi đoàn xe buýt hoặc cố gắng liên hệ với
các nhóm thuộc IS khác. Ước tính có khoảng 85 tay súng IS đã bị kẹt
trong đoàn xe đó.
Phía Mỹ cho rằng việc ngừng bắn bằng cách cho
phép các tay súng IS đã đầu hàng di chuyển từ nơi này tới nơi khác là
điều vô nghĩa.
Tuy nhiên, Liên quân Mỹ đã không tấn công trực
tiếp đoàn xe và đoàn người có thể tiếp cận thực phẩm, nước uống vì còn
phụ nữ và trẻ em trên các xe buýt mắc kẹt.
Đại tá Ryan Dillon,
người phát ngôn của liên quân, cũng cho biết, Mỹ đã sử dụng đường dây
"tránh đụng độ" mà họ dùng để liên lạc với phía Nga để cố gắng tách trẻ
em, phụ nữ khỏi đoàn xe của IS, nhưng nỗ lực đó đã không thành công.
Lực
lượng chính phủ Syria vào đầu tuần này đã giải phóng được Deir ez-Zor,
khu vực phía Đông Syria bị IS kiểm soát 3 năm nay. Để giải phóng khu
vực, các lực lượng của chính phủ Syria đã "bỏ qua" đoàn xe mắc kẹt của
IS vào sáng ngày 8/9.
Tướng Jon Braga, chỉ huy hoạt động của liên
quân do Mỹ dẫn đầu, cho biết: "Việc quân đội Syria ‘vượt qua’ đoàn xe đã
cho thấy chính phủ Syria sẽ tiếp tục phải chịu trách nhiệm với những
tên khủng bố ở trong đó. Còn liên quân, như thương lệ, sẽ làm mọi điều
có thể để chắc chắn rằng các tên khủng bố IS không thể di chuyển về phía
biên giới Iraq được!".
Đến thời điểm này, đoàn xe vẫn mắc kẹt
trên sa mạc và chờ đợi quyết định của các lực lượng quân đội khu vực và
quốc tế đang kiểm soát mặt đất và không phận ở vùng này. Đoàn xe sẽ được
đi tiếp hay sẽ bị phá hủy? Và số phận của hơn 300 phụ nữ trẻ em trong
đoàn?
Việc bỏ tù các thành viên
trong đoàn cũng sẽ khó khăn vì các tay súng IS ở đây được phép mang vũ
khí nhỏ [theo thỏa thuận đã đạt được], và chúng chắc chắn sẽ chiến đấu
chống lại bất kỳ nỗ lực bắt giữ nào.
Dù kịch bản nào xảy ra, câu
chuyện về đoàn xe này cũng đang nổi lên là một trong những điều lạ lùng
nhất trong các diễn biến gần đây của cuộc chiến.
Những mảng sáng bí ẩn xuất hiện cùng trận động đất mạnh cấp độ 8,1 tại
thủ đô Mexico City – Mexico đã làm dấy lên nhiều phỏng đoán, Daily Mail
đưa tin ngày 8-9.
Khoảnh khắc những mảng sáng đầy màu sắc xuất hiện trên bầu trời
Mexico trong suốt thời gian "trận động đất mạnh nhất tấn công quốc gia
này trong 100 năm qua" đã được chia sẻ trên mạng.
Hiện có nhiều
phỏng đoán xoay quanh những mảng sáng bí ẩn nêu trên. Một số ý kiến nói
rằng nó là ánh sáng động đất – những vệt sáng hiếm hoi xuất hiện trên
bầu trời trong lúc địa chấn xảy ra.
Những mảng sáng bí ẩn xuất hiện trên bầu trời TP Mexico - Mexico làm dấy lên nhiều phỏng đoán. Ảnh: Twitter
Ảnh: Twitter
Ảnh: Twitter
Theo National Geographic, các nhà khoa học năm 2014 nhận định những sự kiện hiếm hoi này xảy ra do các tính chất điện của một số loại đá nhất định.
Ánh
sáng đôi khi có thể xảy ra "dưới nhiều hình dạng, hình thức và màu sắc
khác nhau… Khi thiên nhiên tác động mạnh vào một số loại đá nhất định,
điện tích sẽ được kích hoạt như thể bạn đã bật một loại pin trong lớp vỏ
trái đất" - ông Friedemann Freund, chuyên gia vật lý tại trường ĐH Công
lập San Jose (Mỹ), giải thích.
Tuy nhiên, cũng không ít người
dùng mạng khẳng định chúng chỉ là sấm chớp thông thường, một hiện tượng
mặt trời hay thậm chí là ánh sáng phản chiếu từ đèn đường.
Đây
không phải là lần đầu tiên những mảng sáng bí ẩn xuất hiện. Trước đó,
vào năm 2009, những vệt sáng nhỏ được nhìn thấy trên bầu trời chỉ vài
giây trước khi trận động đất xảy ra ở TP L'Aquila – Ý. Cũng có báo cáo
về ánh sánh cầu vồng mờ xuất hiện trước trận động đất năm 1906 ở TP San
Francisco – Mỹ.
Liên
quan đến trận động đất mạnh cấp độ 8,1 ở Mexico, giới chức cho biết số
người thiệt mạng vì thảm họa thiên nhiên này đã lên đến ít nhất 58
người.
BBC ngày 8-9 đưa tin cho biết những khu vực bị ảnh hưởng
nghiêm trọng nhất là bang Tabasco, Oaxaca và Chiapas. Giới chức Mexico
cho biết 45 người thiệt mạng tại bang Oaxaca, 10 tại bang Chiapas và 3
tại bang Tabasco.
Một trong những khu vực chịu hậu quả nặng nề
nhất là khu đô thị Juchitán, bang Oaxaca. Ít nhất 17 người tại khu vực
này đã thiệt mạng, trong khi tòa thị chính cùng một số tòa cao ốc khác
đã bị phá hủy. "Tình hình ở Juchitán là nguy kịch. Đây là khoảnh khắc
tồi tệ nhất trong lịch sử của nó" – Thị trưởng Gloria Sanchez chia sẻ.
Lực lượng cứu hộ tại một tòa cao ốc sụp đổ. Ảnh: REX
Juchitán là một trong những khu vực chịu hậu quả nặng nề nhất với ít nhất 17 người thiệt mạng. Ảnh: EPA
Tổng thống Peña Nieto cho biết ít nhất 200 người bị thương.
Hoạt động cứu hộ quy mô lớn đang được tiến hành.
Trận
động đất còn kéo theo một cơn sóng thần ở các cộng đồng ven biển thuộc
bang Chiapas, theo đó hàng ngàn người đã nhận lệnh sơ tán.
Văn phòng Tông thống Nieto cho biết ông sẽ đến Chiapas để đánh giá thiệt hại.
Bệnh nhân tại một bệnh viện ở TP Villahermosa, bang Tabasco, được chuyển ra ngoài sau trận động đất. Ảnh: EPA
Mexico
hứng chịu trận động đất mạnh cấp độ 8,1 trong lúc đối mặt với mối đe
dọa từ cơn bão Katia ở bờ biển phía Đông. Cơn bão cấp độ 1 này hiện ở
khu vực phía Đông-Nam TP Tampico, bang Tamaulipas, với sức gió đạt 140
km/h, theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ.
BBC khẳng định trận động đất tại Mexico là trận động đất mạnh nhất năm 2017.
Xe container hất tung xe giường nằm, ít nhất 2 người chết, 6 người bị thương
Hiện trường vụ tai nạn
Vào lúc 18 giờ hôm nay (9.9), vụ
tai nạn giữa xe khách giường nằm của nhà xe Cúc Tùng và một xe
container làm ít nhất 2 người chết, 6 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe container
BS 15C - 201.11 kéo theo rơ - mooc BS 15R - 019.80 do tài xế Dương Văn
Huyên (quê Hưng Yên) điều khiển lưu thông theo hướng Đồng Nai đi Bình
Thuận.
Khi đến Km 1768+500, trên QL1, đoạn thuộc xã Tân Đức, H.Hàm Tân (Bình Thuận), xe container nói trên va chạm với xe khách giường nằm BS 79B - 019.57 của nhà xe Cúc Tùng, đang lưu thông theo hướng Nha Trang đi TP.HCM.
Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 16.8, trên đường
tránh QL 1A, đoạn qua thôn An Lạc Đông 2 (TT.Phù Mỹ, H.Phù Mỹ, Bình
Định) xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng, làm 5 hành khách tử vong, 6 người bị
thương.
Vụ tai nạn làm 2 người chết tại chỗ,
ít nhất 6 người bị thương. Các nạn nhân bị thương được lực lượng cứu hộ
đưa vào các Bệnh viện khu vực Hàm Tân và Phan Thiết cấp cứu.
Hiện Công an Bình Thuận đang tập trung đưa người đi cấp cứu và giải tỏa ùn tắc ở khu vực xảy ra tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Quế Hà
Xe khách giường nằm lật nghiêng sau tai nạn Ảnh: Quế Hà
Đến 21 giờ 30 ngày 9.9, có 11 người bị thương được
chuyến đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai).Trong đó, có 1
trường hợp được Đa khoa khu vực Long Khánh chuyển lên tuyến trên, 1
trường hợp tự xin chuyển viện.
Cơ
quan điều tra phong tỏa hiện trường vụ cướp tại chi nhánh Ngân hàng HD
Bank thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai vào ngày 1-9 - Ảnh: ĐỨC
TRONG
Liên quan vụ cướp táo tợn xảy ra tại chi nhánh
Ngân hàng HD Bank ở thị trấn Gia Ray (Xuân Lộc, Đồng Nai), ngày 6-9,
theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Công an huyện Xuân Lộc vừa tạm giữ Phạm Văn L. (ngụ xã Xuân Hòa, Xuân Lộc), để làm rõ về hành vi không tố giác tội phạm.
L.
được xác định là anh trai của P.M.H (28 tuổi) - nghi can trong vụ cướp
trên. Vào thời điểm công an khám xét nơi ở, nghi can H. đã bỏ đi. Tại
nơi ở của nghi can H., cơ quan điều tra thu giữ 7 trái mìn tự tạo.
Qua điều tra ban đầu, chiếc xe máy mà nghi can H. sử dụng trong vụ cướp được xác định là của L. mượn từ một người bạn trước đó.
Sau
khi cướp xong, nghi can H. đã đem xe máy giấu trong rừng, thuộc xã Xuân
Hòa, huyện Xuân Lộc rồi bỏ trốn. Hai ngày sau khi xảy ra vụ cướp, công
an đã tìm thấy chiếc xe máy này.
Như Tuổi Trẻ Online
thông tin trước đó, vào trưa 1-9, tại chi nhánh Ngân hàng HD Bank thị
trấn Gia Ray xảy ra vụ cướp táo tợn. Nghi can đã sử dụng quả mìn giả
cùng mã tấu uy hiếp các nhân viên ngân hàng lấy đi hơn 200 triệu đồng.
TTO
- Trái nổ tự chế mà nhóm nghi can dùng để uy hiếp và cướp ngân hàng HD
Bank tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai được xác định là
giả, được làm từ vỏ lon.
ĐỨC TRONG
Dưới thời Chủ tịch Đặng Thanh Bình, nợ xấu VAMC được xử lý ra sao?
09/09/2017 17:35:14
Ông Đặng Thanh Bình- nguyên
Phó Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa bị cơ quan Cảnh sát điều
tra, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố từng kiêm nhiệm Chủ tịch VAMC.
Trong những năm
gần đây, nói đến xử lý nợ xấu là người ta nghĩ ngay đến cái tên VAMC
(Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam). Chính thức
đi vào hoạt động ngày 27/6/2013, với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng,
VAMC đã nhanh chóng xác lập được vai trò, tầm quan trọng của mình trong
việc góp phần đưa nợ xấu của các TCTD từ mức 17,43% vào thời điểm năm
2012, giảm xuống còn 2,72% tính đến tháng 9/2015.
Khi
doanh nghiệp không trả được nợ, TCTD siết chặt hoạt động cấp tín dụng.
Mặc dù, các TCTD đã nỗ lực tự xử lý nợ xấu dưới mọi hình thức, song nợ
xấu vẫn tăng lên nhanh chóng trong năm 2012 và tiếp tục có xu hướng tăng
trong những tháng đầu năm 2013.
Cho
nên, giải quyết nợ xấu không còn là câu chuyện riêng của từng TCTD. Thậm
chí, câu chuyện nợ xấu đã được xã hội nhìn nhận là không còn của riêng
hệ thống Ngân hàng mà đã đến lúc cả hệ thống chính trị cần vào cuộc.
Rằng, đã đến lúc cần phải có một giải pháp tổng lực hơn, triệt để hơn,
căn cơ hơn.
Và VAMC đã ra đời trong bối cảnh lịch sử như thế.
VAMC
có quy mô vốn điều lệ 100% của Nhà nước, là một tổ chức tài chính đặc
thù trực thuộc quản lý của NHNN và VAMC được mua nợ của các tổ chức tín
dụng, được sử dụng quyền của chủ nợ trong việc thu hồi nợ, đòi nợ và xử
lý nợ, có quyền điều chỉnh cơ cấu lại khoản vay, điều kiện trả nợ,
chuyển nợ thành cổ phần của khách vay, bán tài sản đảm bảo...
Theo
đó, VAMC sẽ không dùng tiền ngân sách mua lại nợ xấu mà sẽ mua 100% nợ
giá trị trên sổ sách của ngân hàng thông qua hình thức phát hành trái
phiếu trong thời hạn 5 năm, lãi suất 0%.
Ngay
từ lúc "sinh ra", VAMC do ông Đặng Thanh Bình khi ấy là Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) làm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV). Đến
tháng 5/2014, vị trí này được chuyển giao cho ông Nguyễn Quốc Hùng đảm
nhiệm.
Ông Đặng Thanh Bình (Ảnh nguồn Ngân hàng nhà nước Việt Nam)
Tính
đến cuối tháng 6/2014, sau 9 tháng ông Đặng Thanh Bình trên cương vị
lãnh đạo cao nhất tại VAMC, tổng số nợ xấu đã được công ty mua lại vào
khoảng 51.000 tỷ đồng. Con số này đến cuối năm đã tăng hơn gấp đôi, đạt
123.000 tỷ đồng dư nợ gốc. Trong đó, VAMC đã xử lý nợ xấu được hơn 4.000
tỷ đồng.
Đối với VAMC, lũy kế đến
năm 2015, công ty này đã mua được 228.416 tỷ đồng tổng số dư nợ gốc nội
bảng. Với việc thu hồi được hơn 18.000 tỷ đồng nợ xấu, VAMC đã xử lý
được gần 8% tổng số nợ xấu đã mua.
Đến
hết tháng 3 năm nay, sau hơn 3 năm hoạt động, VAMC đã mua tổng cộng
được 25.631 khoản nợ xấu tại 42 tổ chức tín dụng tại Việt Nam, với tổng
dư nợ gốc 282.124 tỷ đồng, giá mua nợ là 245.672 tỷ đồng, thanh toán
bằng trái phiếu đặc biệt.
Tuy nhiên,
hiện nay, có 2 ngân hàng đã xử lý xong nợ xấu “gửi” tại VAMC nên số tổ
chức tín dụng đang nắm trái phiếu đặc biệt của VAMC là 40, với lũy kế
tổng giá mua 205.659 tỷ đồng trên tổng dư nợ gốc 233.685 tỷ đồng.
Hầu
hết khoản nợ xấu VAMC đã nhận từ các tổ chức tín dụng đều có tài sản
bảo đảm là bất động sản hoặc tài sản hình thành từ vốn vay, kể cả bất
động sản, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, dự án, trái phiếu doanh
nghiệp...
Chiều
8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra-bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị
can đối với ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc ngân hàng Nhà nước
Việt Nam về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông
Bình bị khởi tố vì liên quan đến "đại án" kinh tế Phạm Công Danh và đồng
phạm gây thất thoát 9.000 tỉ đồng.
Ngay
sau đó, liên quan đến việc Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ra
quyết định khởi tố ngày 08/9/2017 đối với ông Đặng Thanh Bình nguyên
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NHNN có ý kiến chính thức như
sau: NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra khi có yêu cầu theo
đúng quy định của pháp luật và cần đợi kết luận chính thức từ các cơ
quan chức năng. Việc này không ảnh hưởng
đến công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
Mai An
Hà Nội công bố chủ nhân giải thưởng 100.000 USD chống ùn tắc
Sau tám tháng phát động, thành phố đã trao giải nhì cho ý tưởng tổ chức giao thông của một liên danh và không có giải nhất.
Chiều 8/9, TP Hà Nội đã tổ chức công bố và trao giải cuộc thi tuyển ý
tưởng về phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc trên
địa bàn thành phố đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
Nhiều tuyến đường ở Thủ đô ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm. Ảnh: Bá Đô.
Phó giám đốc Sở giao thông Ngô Mạnh Tuấn cho biết, không có đơn vị nào
đạt giải nhất, một liên danh đạt giải nhì và được trao giải thưởng hơn
100.000 USD. Ngoài ra, năm đơn vị lọt vào vòng chung khảo nhưng không
đạt giải cũng được trao thưởng 25.000 USD mỗi đơn vị.
Đơn vị được trao giải nhì là liên danh Viện Quy hoạch đô thị & nông
thôn quốc gia (VIUP) - Nikken Sekkei Civil Engineering LTD (NSC) -
Nikken Sekkei Research Institute (NSRI).
Buổi công bố có sự tham gia của lãnh đạo thành phố cùng các đơn vị
liên quan và không có báo giới. Trao đổi sau đó, lãnh đạo Sở Giao thông
xác nhận về kết quả nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin. Một trong
các đơn vị của liên danh đạt giải nhì cuộc thi cho hay sẽ đưa ra các
thông tin cụ thể tại cuộc tọa đàm mà đơn vị này dự kiến tổ chức.
Một số giải pháp chống ùn tắc giao thông cho Thủ đô được đơn vị
đạt giải đưa ra, gồm: mở rộng đô thị phải đồng bộ với mở rộng mạng lưới
giao thông; cải tạo lại hệ thống giao thông dành cho các phương tiện cá
nhân; phát triển giao thông công cộng; chuyển đổi dần nhận thức của
người dân từ phương tiện cá nhân sang phương tiện giao thông công
cộng...
Trước đó tháng 1/2017, Sở Giao thông đã công bố cuộc thi trên và treo giải: một
giải nhất trị giá 200.000 USD (khoảng 4,4 tỷ đồng); giải nhì 100.000
USD (khoảng 2,2 tỷ đồng). Các hồ sơ đạt tiêu chí dự thi được hỗ trợ
25.000 USD (khoảng 550 triệu đồng).
Hơn một tháng sau phát động, Sở Giao thông thông báo đã lựa chọn được
sáu đơn vị lọt vào vòng chung khảo trên tổng số trên 200 ý tưởng chống
ùn tắc giao thông từ các tổ chức, cá nhân.
Võ Hải
Đây mới là lý do thật sự đằng sau dòng trạng thái tưởng "đá xéo" vì không đoạt giải VTV Awards của Trường Giang!
Hình ảnh đoạn tin nhắn mà Trường Giang gửi cho một người bạn chia sẻ lý
do thực sự đằng sau dòng trạng thái được cho là "đá xéo" giải VTV Awards
ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.
Cách đây ít giờ, một người bạn của Trường Giang
đã chia sẻ hình ảnh ghi lại dòng tin nhắn mà nam danh hài gửi cho anh.
Theo đó, Trường Giang tâm sự rằng dòng trạng thái mà anh chia sẻ trước
đó không hề như mọi người vẫn nghĩ. "Đăng facebook an ủi Nhã Phương
mà bị nói là đá xéo, khổ ghê, không thấy sau status là biểu tượng trái
tim sao"- Trường Giang khẳng định mình hoàn toàn không hề có ý "đá xéo"
người nhận giải năm nay là Xuân Bắc và giải thưởng của VTV vì hụt "Nghệ
sĩ hài ấn tượng".
Trường
Giang chỉ muốn an ủi bạn gái vì không được nhận giải thưởng uy tín chứ
không hề có ý tiêu cực như mọi người đang đánh giá.
Được
biết, lễ trao giải VTV Awards 2017 chính thức diễn ra vào tối 7/9. Dàn
nghệ sĩ miền Bắc thắng lớn với hàng loạt giải thưởng danh giá. Trong đó,
nghệ sĩ Xuân Bắc đã vượt qua bốn đối thủ nặng ký là Trường Giang, Trấn
Thành, Công Lý, Hoài Linh để giành giải "Nghệ sĩ hài ấn tượng".
Tuy
nhiên, dòng trạng thái của Trường Giang ngay sau khi lễ trao giải diễn
ra cũng khiến nhiều khán giả xôn xao, nghi vấn anh đang "ngầm" bực tức
vì không được nhận giải thưởng của VTV. Trước sự việc gây tranh cãi, Trường Giang vẫn giữ thái độ im lặng và không chia sẻ gì với khán giả.
Dòng trạng thái Trường Giang chia sẻ ngay sau đêm trao giải VTV Awards 2017 gây xôn xao dư luận.
Ngoài
ra, cũng trắng tay tại mùa giải này, Nhã Phương cho biết cô không bất
ngờ và cảm thấy kết quả xứng đáng. Việc Trường Giang hụt giải thưởng và
vắng mặt, Nhã Phương từ chối bình luận.
Những cơn sóng sủi
bọt khổng lồ như bức tường dựng đứng cao đến 10 tầng lầu. Những cửa
khoang tàu bị nghiền nát và buồng lái khoang trên bị ngập nước. Con quái
vật khổng lồ cao đến 30 mét trỗi dậy từ thinh không, lật nhào thuyền bè
như bật tung những chiếc nắp chai, rồi lập tức rút lui vào biển sâu
trong chớp mắt.
Những mô tả dữ dội về "sóng sát thủ" (còn gọi là
sóng độc) lớn đến bất thường xuất hiện từ biển xanh đã được thủy thủ kể
cho nhau nghe qua hàng thế kỷ.
Có rất ít hoặc hầu như không có
bằng chứng rõ ràng nào, và kích cỡ của cơn sóng thường được phóng đại
sau mỗi lần kể, nên chẳng có gì lạ khi các nhà khoa học từ lâu đã phớt
lờ và coi chúng như chuyện hoang đường.
Mãi cho đến khoảng nửa thế kỷ gần đây, sự hoài nghi này mới được giải tỏa bằng các chứng cứ khoa học.
Theo
hiểu biết tốt nhất của các nhà khoa học về cơ chế tạo thành sóng biển,
một con sóng cao đến 30m có thể khoảng 30.000 năm mới xuất hiện một lần.
Những cơn sóng sát thủ có thể được xếp chung với những huyền thoại như
nàng tiên cá hay quái vật biển khơi. Các trận lở đất khủng khiếp không phải luôn chỉ gây hại? Giải mã các quái vật trong Thần Thoại Hy Lạp Ngắm Trái Đất kỳ ảo từ trên cao
Tuy nhiên, giờ đây ta biết chúng không phải là huyền thoại biển khơi.
Cơn sóng là một sự xáo trộn dịch chuyển năng lượng giữa hai điểm.
Những
cơn sóng quen thuộc nhất xảy ra bên trong khối nước, nhưng ngoài ra còn
có rất nhiều các loại sóng khác, chẳng hạn như sóng âm thanh di chuyển
vô hình trong không khí.
Mặc dù một con sóng trào qua Đại Tây
Dương không giống như sóng radio, nhưng chúng hoạt động theo cùng một
nguyên tắc, và người ta có thể sử dụng những phương trình giống nhau để
mô tả sóng.
Sóng sát thủ phải cao ít nhất gấp đôi "chiều cao của
sóng lớn", nghĩa là phải cao gấp đôi chiều cao trung bình của ba con
sóng cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định.
Theo những đo
đạc từ vệ tinh, những con sóng khổng lồ đó không chỉ tồn tại, mà chúng
còn xảy ra khá thường xuyên. Kẻ từng hoài nghi giờ đã sai, và những gì
từng là truyện kể đã trở thành sự thật.
Bản quyền hình ảnhMIGUEL RIOPA/AFP/Getty ImagesĐiều này đã dẫn các nhà khoa học đến nhiều câu hỏi khó trả lời hơn.
Nếu
sóng sát thủ tồn tại, vậy cái gì đã gây ra các đợt sóng khổng lồ? Và
điều quan trọng hơn với người đi biển là liệu người ta có thể dự báo
trước chúng không?
Giả thiết khiến sóng dâng cao
Mãi
đến thập niên 1990, ý tưởng của các nhà khoa học về cách sóng biển hình
thành vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi công trình của nhà toán học và
đại dương học người Anh tên Michael Selwyn Longuet-Higgins. Lịch sử nhân loại dưới tán cây bồ đề Nghĩa địa ngàn con tàu chìm nơi đáy biển Phát hiện sóng radio lạ ngoài vũ trụ
Trong
công trình xuất bản từ thập niên 1950 trở đi, ông công bố rằng khi hai
hoặc nhiều đợt sóng va chạm vào nhau, chúng có thể kết hợp và tạo ra một
cơn sóng mạnh hơn qua một quá trình gọi là "độ nhiễu tăng cường" ("constructive interference").
Theo nguyên tắc "chồng chất tuyến tính" ("linear superposition"),
chiều cao của con sóng mới đơn giản là bằng tổng chiều cao của các con
sóng ban đầu. Quan điểm này cho rằng một con sóng sát thủ chỉ có thể
thành hình nếu có đủ số lượng các con sóng tràn đến cùng một lúc.
Tuy nhiên, trong suốt thập niên 1960, nhiều chứng cứ cho thấy mọi việc có vẻ không đơn giản như thế.
Người
đóng vai trò hàng đầu là nhà toán học và vật lý học Thomas Brooke
Benjamin, người nghiên cứu cơ chế của các con sóng trong một bồn chứa
nước dài trên vùng nước nông tại Đại học Cambridge.
Cùng với sinh
viên Jim Feir, Benjamin chú ý rằng trong khi các con sóng có thể bắt
đầu với tần số và bước sóng liên tục, chúng vẫn sẽ thay đổi bất ngờ ngay
sau khi được tạo ra. Con sóng với bước sóng dài hơn bắt kịp những con
sóng có bước sóng ngắn hơn. Điều này có nghĩa rất nhiều năng lượng cuối
cùng đã được tập trung lại trong những con sóng khổng lồ nhưng chỉ tồn
tại trong thời gian ngắn ngủi.
Bản quyền hình ảnhSTR/AFP/Getty ImagesImage caption
Sóng đánh trong một trận bão ở Trung Quốc hồi 2015
Ban đầu, Benjamin và Feir cho rằng có sự cố xảy ra trong thiết bị của họ.
Tuy
nhiên, việc tương tự xảy ra khi họ lặp lại thí nghiệm ở một bồn chứa cỡ
lớn hơn tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Anh Quốc gần London. Hơn nữa,
những nhà khoa học khác cũng tìm ra kết quả tương tự.
Trong rất
nhiều năm, hầu hết các nhà khoa học tin rằng "sự bất ổn Benjami-Feir"
này chỉ xảy ra ở các con sóng được tạo ra trong phòng thí nghiệm, vốn di
chuyển theo cùng hướng: một tình huống nhân tạo.
Tuy nhiên, giả thiết này ngày càng không thể đứng vững khi đối mặt với những bằng chứng trong đời thật. Những nơi nguy hiểm chết người nhất trên Trái Đất Những động vật tự ăn thịt mình Cua dừa: 'Tên cướp cạn' trên biển
Vào
3 giờ sáng ngày 12/12/1978, một tàu chở hàng của Đức, tàu The München,
gửi ra những tín hiệu khẩn cấp từ vùng giữa Đại Tây Dương. Bất chấp
những nỗ lực cứu hộ ráo riết, con tàu biến mất và không ai có thể tìm
ra; 27 người thiệt mạng. Một xuồng cứu sinh đã được tìm thấy.
Dù
được treo ở vị trí cao 20m trên mực nước biển và không hề có dấu hiệu bị
cố ý hạ xuống, chiếc xuồng cứu sinh có vẻ như đã bị đánh bởi một lực
cực mạnh.
Tuy nhiên, thứ đã thực sự lật tung khu vực lên là một
con sóng đã tấn công giàn khoan dầu Draupner ngoài khơi Na Uy ngay sau
thời điểm 3 giờ 20 phút chiều ngày đầu năm mới năm 1995.
Các đợt
gió từ bão nhiệt đới thổi và các cơn sóng cao đến 12m tấn công vào giàn
khoan, vì thế công nhân được lệnh trú ẩn vào bên trong.
Không ai
nhìn thấy con sóng, nhưng nó được ghi nhận lại bởi hệ thống theo dõi tầm
xa dùng tia laser và đo được đến 26m từ đáy lên đến đỉnh.
Ngọn sóng khổng lồ Draupner đã đưa khoa học sang trang mới với sóng sát thủ.
Khi
các nhà khoa học từ Dự án MAXWAVE của Liên minh Châu Âu phân tích
30.000 bức ảnh vệ tinh trong thời gian ba tuần trong năm 2003, họ tìm
thấy 10 con sóng khắp địa cầu với độ cao 25m hoặc hơn thế.
"Những
đo đạc vệ tinh cho thấy có rất nhiều con sóng khổng lồ trên đại dương
hơn so với lý thuyết tuyến tính dự đoán," Amin Chabchoub từ Đại học
Aalto ở Phần Lan cho biết. "Chắc chắn phải có một cơ chế khác liên
quan."
Trong hơn 20 năm vừa qua, những nhà nghiên cứu như
Chabchoub đã tìm cách giải thích vì sao những con sóng khổng lồ ngày
càng phổ biến hơn trước đây.
Thay vì tồn tại tuyến tính như Longuet-Higgins từng lập luận, họ cho rằng các đợt sóng khổng lồ là do hệ thống phi tuyến tính.
Phương trình phi tuyến tính cho thấy một thay đổi trong kết quả không tương ứng với thay đổi ở dữ liệu đầu vào.
Bản quyền hình ảnhFRED TANNEAU/AFP/Getty ImagesNếu các con sóng tương tác theo kiểu phi tuyến tính,
người ta không thể tính toán chiều cao con sóng mới bằng cách cộng dồn
các con sóng ban đầu vào. Thay vào đó, một con sóng trong loạt sóng có
thể dâng cao rất nhanh từ những con sóng khác.
Khi các nhà vật lý
muốn nghiên cứu những hệ thống vi mô như nguyên tử thể hiện theo thời
gian, họ thường dùng một công cụ toán học gọi là phương trình
Schrödinger.
Hóa ra với phiên bản phi tuyến tính ngẫu nhiên của
phương trình Schrödinger, người ta có thể dùng để giải thích sự hình
thành các con sóng khổng lồ. Ý tưởng cơ bản là, khi các con sóng trở nên
không ổn định, chúng có thể dâng cao rất nhanh bằng cách "đánh cướp"
năng lượng từ những con sóng khác.
Các nhà nghiên cứu cho thấy
phương trình phi tuyến tính của Schrödinger có thể giải thích vì sao
những mô hình thống kê của sóng đại dương có thể thình lình dâng lên đến
đỉnh cao dữ dội, qua phương thức tập trung năng lượng này.
Trong
một nghiên cứu năm 2016, Chabchoub áp dụng các mô hình này vào thực tế,
những dữ liệu biển bất thường, và nhận ra các con sóng khổng lồ có thể
tiếp tục dâng cao.
"Giờ đây chúng ta có thể tạo ra những con sóng
khổng lồ rất thực trong môi trường phòng thí nghiệm, trong điều kiện
tương tự ngoài đại dương," Chabchoub cho biết. "Sử dụng tiêu chuẩn thiết
kế giàn khoan dầu và tàu bè dựa trên lý thuyết tuyến tính thật không
tốt nếu một hệ thống phi tuyến tính có thể tạo ra những đợt sóng khổng
lồ mà chúng không chịu nổi."
Tuy nhiên, không phải ai cũng tin rằng Chabchoub đã tìm ra được lời giải thích. Mời quý vị đón xem phần tiếp theo: Làm sao để dự đoán sóng sát thủ trên đại dương? Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Earth.
Xuất hiện cơn bùng phát mạnh trên Mặt Trời là điều bí ẩn
09/09/2017 - 19:42 (GMT+7)
Theo các nhà khoa học Nga, sự xuất hiện cơn bùng phát mạnh trên Mặt Trời là điều bí ẩn.
Mặt Trời
Trên Mặt trời đã diễn ra cơn bùng phát
mạnh mẽ mới. Trả lời phỏng vấn Sputnik, chuyên gia Sergey Bogachev nói
về việc các nhà khoa học tiếp nhận những gì đang xảy ra như thế nào, và
sự bùng phát như vậy có thể đe dọa nhân loại ra sao.
Một đợt bùng phát mạnh mẽ mới, thuộc lớp tối đa X, đã xảy ra hôm thứ
Sáu trên Mặt trời. Biểu đồ hoạt động năng lượng mặt trời của phòng thí
nghiệm thiên văn học, Viện Vật lý thuộc Viện hàn lâm Khoa học Nga (FIAN)
cho thấy mức độ tối đa của cơn bùng phát xảy ra vào lúc 11.00 giờ theo
giờ Moscow.
Trước đó, đại diện của FIAN cho biết, trên Trái Đất có cơn bão từ cấp
4 (tối đa là cấp 5). Công suất bùng phát khoảng 10 lần mạnh hơn so với
dự đoán. Ở Canada, vào đêm 8/9, ghi nhận có sự bùng phát cực đại ở vĩ độ
cao và trung bình. Cơn bão từ mang tính chất toàn hành tinh.
Theo dữ liệu phòng thí nghiệm, một loạt vụ bùng phát đã bắt đầu từ ngày 4 tháng 9.
Trả lời phỏng vấn Sputnik, Tiến sĩ Khoa học Vật lý và Toán học, nhà
nghiên cứu chính của Viện Vật lý mang tên P.N. Lebedev thuộc Viện hàn
lâm Khoa học Nga, ông Sergei Bogachev ghi nhận rằng đối với các nhà khoa
học, điều đang xảy ra là một bí ẩn.
"Có điều gì đó không bình thường, đúng hơn là điều bí ẩn. Bởi vì vụ
bùng phát không có nguyên nhân. Tất nhiên, để xảy ra bùng phát, đòi hỏi
phải có một năng lượng nhất định dẫn đến vụ nổ.
Nhưng trên Mặt Trời không có năng lượng như vậy trong năm vửa qua. Về
ý nghĩa nào đó, đây là điều bí ẩn, vì trong một thời gian ngắn, trên
Mặt Trời đã hình thành các nhóm lớn các tụ điểm năng lượng khổng lồ, mà
bây giờ đang "hành hạ" Trái Đất bằng những loạt chói sáng.
Và quan trọng nhất, đơn giản là không thể bình tĩnh lại,làm cạn kiệt dự trữ năng lượng bất ngờ"- ông Sergey Bogachev cho biết.
Theo nhà khoa học, do đợt bùng phát Mặt Trời, các hệ thống thông tin
liên lạc có thể gặp sự cố, tuy nhiên, hiện tượng như vậy không có khả
năng tiêu diệt sự sống trên Trái Đất.
"Mối nguy hiểm tất nhiên là có, nhưng không có tính chất khải huyền.
Dù sao đi nữa, Mặt Trời là ngôi sao lùn, nên nó không thể tạo ra một sự
kiện tầm cỡ, có khả năng phá hủy hành tinh. Nhưng nó có thể gây ra các
xáo trộn, ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, những gì chúng ta đang
thấy hiện nay" - ông Sergei Bogachev nói.
Thăng trầm gia tộc Shinawatra (*): Hồi kết của dòng họ quyền lực
Dù di sản của anh em nhà Shinawatra vẫn còn lưu lại rất nhiều trên đất
Thái nhưng trong dòng họ danh gia vọng tộc này không còn người đủ tầm cỡ
để có thể tiếp tục ván bài chính trị
Sau khi nổi lên thông tin cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã trốn
chạy sang Dubai - nơi anh trai bà, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đang
sống lưu vong, tờ Bangkok Post đã đưa ra bình luận: "Cái kết của kỷ
nguyên Shinawatra". Hạ màn
Nội dung trong bài
viết của tờ báo uy tín của Thái Lan cũng khẳng định danh gia vọng tộc
Shinawatra đã hạ màn trên chính trường Thái Lan sau kỷ nguyên lừng lẫy.
Dù
vẫn còn nhiều người ủng hộ nhà Shinawatra nhưng chưa xuất hiện nhân vật
nào trong gia đình này đủ nổi trội có thể tiếp tục ván bài chính trị
Ảnh: JAPAN TIMES
Phiên tòa phán quyết bà Yingluck ấn
định vào ngày 25-8 phải dời sang ngày 27-9 vì diễn biến bất ngờ phút
chót nói trên. Ngoài bản án dự kiến 10 năm tù, bà Yingluck có thể bị cấm
vĩnh viễn không được đặt chân vào chính trường. Song đây chỉ là thách
thức pháp lý và chính trị mới nhất mà nhà Shinawatra phải đối mặt.
Tâm
điểm của những chia rẽ chính trị hiện tại của đất nước chùa vàng vẫn
đang là cựu Thủ tướng Thaksin. Xuất thân từ một gia đình gốc Hoa trung
lưu ở Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan, ông Thaksin bắt đầu sự nghiệp là
một sĩ quan cảnh sát trước khi chuyển hướng sang kinh doanh vào những
năm 1980 và lập nên một đế chế viễn thông thành công ở Thái Lan.
Dấn
thân vào con đường chính trị vào năm 1994, vị tỉ phú viễn thông sinh
năm 1949 tiến thẳng đến chiếc ghế thủ tướng sau khi Đảng Thai Rak Thai
(Người Thái yêu người Thái) của ông giành chiến thắng vang dội trong
cuộc tổng tuyển cử năm 2001. Những chính sách vì người nghèo rất được
lòng dân ở các vùng nông thôn phía Bắc Thái Lan cũng như tầng lớp lao
động tại thủ đô Bangkok ở miền Nam tiếp tục giúp ông Thaksin chiến thắng
áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2005. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử
Thái Lan có một vị thủ tướng lãnh đạo chính phủ bầu cử, đi qua trọn vẹn
một nhiệm kỳ.
Tuy vậy, "vị cứu tinh" của dân nghèo trở thành
cái gai trong mắt giới giàu có ở Bangkok. Kết cục, ông Thaksin chỉ cầm
cự được nhiệm kỳ thứ hai tới tháng 9-2006, chính phủ của ông bị lật đổ
sau một cuộc đảo chính quân sự, châm ngòi cho sự bất ổn dai dẳng ở Thái
Lan. Vị tỉ phú 68 tuổi đang sống lưu vong ở nước ngoài để tránh phải vào
tù sau khi bị kết án vắng mặt năm 2008 vì cáo buộc tham nhũng. Bi kịch
là trong "cái kết của kỷ nguyên Shinawatra", ông đã dọn sẵn "vết xe đổ"
lưu vong cho người em gái của mình. Ván bài đã lật ngửa
Ban
đầu, nhân vật vốn là người đầu tiên của gia tộc Shinawatra làm thủ
tướng này cũng nhận được sự ủng hộ từ giới thượng lưu ở Bangkok nhưng
rồi nhóm người bảo thủ được cho là đơn giản chỉ muốn bảo vệ quyền lực
độc tôn của mình quay lưng và quân đội đã 2 lần đảo chính lật đổ chính
quyền của nhà Shinawatra, bao gồm chính quyền của ông Thaksin năm 2006
và chính quyền của bà Yingluck năm 2014.
Gia đình này bị cáo buộc
tham nhũng và làm giàu bất chính trong khi tranh thủ phiếu bầu của những
người dân nghèo - vốn thường cảm thấy bị tầng lớp lãnh đạo lãng quên,
bằng các chính sách dân túy tốn kém.
Khoảng 1,3 tỉ USD tài sản của
ông Thaksin đã bị tịch thu, trong khi bà Yingluck đối mặt với khoản bồi
thường 1 tỉ USD vì cáo buộc gây thâm thủng ngân sách bởi chính sách thu
mua lúa gạo gây tranh cãi. Mạng lưới chính trị của nhà Shinawatra và
các đồng minh của họ trong ngành cảnh sát cũng bị kiềm tỏa.
Di sản
của anh em nhà Shinawatra vẫn còn lưu lại rất nhiều trên đất Thái, nổi
bật nhất là phong trào "Áo đỏ". Thậm chí, dù sống lưu vong, ông Thaksin
vẫn được bầu chọn là vị thủ tướng được công chúng Thái Lan tín nhiệm
nhất trong 15 năm qua - theo khảo sát được công bố vào tuần rồi của Viện
Vua Prajadhipok. Dù vậy, sự biến mất gây sốc của bà Yingluck từ ngày
25-8, ngày diễn ra phiên tòa phán quyết, đã khiến giới phân tích bắt đầu
nghĩ tới hồi kết của dòng họ Shinawatra giữa lúc ông Thaksin khó tìm
đường về trong khi tương lai của cô em út bất định hơn bao giờ hết.
Dù
những người ủng hộ trung thành với gia đình này có thể vẫn còn hùng hậu
nhưng chưa có nhân vật nào trong dòng họ mang tầm cỡ như 2 nhân vật nổi
trội đều đã trốn ra nước ngoài, đủ để có thể tiếp tục ván bài chính
trị.
Đánh giá sự trốn chạy của bà Yingluck là một sự bỏ cuộc, nhà
bình luận nổi tiếng Thái Lan Atukkit Sawangsuk cho rằng ngay cả khi đảng
của nhà Shinawatra tồn tại và vẫn được người dân ủng hộ, toàn bộ gia
đình vẫn phải đứng sang một bên và không thể nắm vai trò lãnh đạo.
Kỳ tới: Cuộc sống lưu vong của ông Thaksin
Ba thủ tướng, một số phận
Ngoài
ông Thaksin và bà Yingluck, gia tộc Shinawatra còn một nhân vật thứ ba
cũng ngồi vào ghế thủ tướng. Đó là ông Somchai Wongsawat, em rể của ông
Thaksin, nhậm chức tháng 9-2008 thay thủ tướng tiền nhiệm Samak
Sundaravej sau khi ông này bị Tòa Hiến pháp phế truất vì xung đột lợi
ích. Thế nhưng, không lâu sau đó, số phận của ông Somchai cũng do tòa án
định đoạt.
Ba thủ tướng trong một
dòng họ được đánh giá là một con số kỷ lục của nhà Shinawatra, trong
giai đoạn 1932-2013 trên chính trường Thái Lan - vốn trải qua tổng cộng
28 đời thủ tướng.
Ngoài 3 thủ tướng
nói trên, nhà Shinawatra còn có nhiều thành viên từng giữ các vị trí
quan trọng trong chính phủ, như ông Chaiyasit Shinawatra, anh họ ông
Thaksin, cựu Tư lệnh Bộ binh và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Hoàng gia
Thái Lan và Preopan Damapong, em vợ ông Thaksin, giữ chức Phó Giám đốc
Cảnh sát Hoàng gia… Có điều thời thế đã thay đổi, những người này khó có
thể vực dậy một "kỷ nguyên Shinawatra" đang sắp lụi tàn.
ĐỖ QUYÊN
Nguy cơ robot gây ra Thế chiến 3
(PL)- Elon Musk, nhà sáng lập tập đoàn
công nghệ khai phá không gian SpaceX cũng như Tesla và được xem là
“Người sắt” của đời thực, đầu tuần này tô đậm viễn cảnh một cuộc chiến
tranh thế giới lần ba do chính cuộc chạy đua trí tuệ nhân tạo (AI) trên
toàn cầu gây ra.
Nhiều chuyên gia nghiên cứu AI xem đây
là một công cụ giúp loài người phát triển vượt qua cả những giới hạn mà
não bộ không thể nghĩ ra. Trong khi đó, một số khác tiên đoán AI là lời
cảnh báo về ngày tàn của nhân loại. Những lời lẽ dường như “có cánh” về
AI của Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho thấy lĩnh vực này quan
trọng đến mức nào.
Ai nắm AI, người đó thống trị thế giới
Hôm 1-9, trong bài phát biểu trước các
học sinh, sinh viên tại TP Yaroslavl, cách thủ đô Moscow khoảng 250 km
về phía Đông Bắc, nhân ngày bắt đầu năm học mới ở Nga, Tổng thống Nga
Vladimir Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển công nghệ
trí tuệ nhân tạo. Trong một cảnh báo có vẻ đáng ngại, nhà lãnh đạo Nga
tuyên bố rằng “ai trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này thì sẽ trở
thành người thống trị thế giới”.
“Trí tuệ nhân tạo là tương lai không chỉ
đối với nước Nga mà còn đối với toàn thể nhân loại. Nó mang đến cho con
người những cơ hội khổng lồ nhưng mối đe dọa thì khó mà đoán được. Bất
cứ ai trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này sẽ trở thành nhà lãnh
đạo của thế giới” - nhà lãnh đạo Nga nói trong bài phát biểu được phát
sóng trực tuyến tới 16.000 ngôi trường tại Nga.
Tuy nhiên, Tổng thống Nga nhấn mạnh ông
không muốn ai đó độc quyền công nghệ này trong tương lai. “Nếu chúng ta
trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực này, chúng ta sẽ chia sẻ các
kiến thức về nó với toàn thể thế giới, tương tự cách mà chúng ta chia sẻ
công nghệ hạt nhân hiện nay” - RT dẫn lời ông Putin nói hôm 1-9.
Hơn nữa, nhà lãnh đạo Nga còn tưởng
tượng về một tương lai khi mà các cuộc chiến tranh nổ ra, bên chiến
thắng sẽ là bên nắm giữ các thiết bị bay không người lái (UAV) mạnh
nhất. Ông nói: “Khi các UAV của một bên bị các UAV của bên địch tiêu
diệt thì họ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng”.
Sự vượt trội về công nghệ rất dễ sẽ được xem là phương tiện đo lường quyền lực chính trị toàn cầu trong tương lai, theo trang Futurism.
Điều này có thể được thấy rõ thông qua một lĩnh vực tiềm năng tương tự
sau Thế chiến 2, thời điểm các nước chạy đua về vũ khí hạt nhân. Hai
quốc gia mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ là Mỹ và Liên Xô đã nỗ lực hết
mình để đạt được những bước tiến trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân nhằm
“nắm đằng chuôi”. Tuy nhiên, kể từ khi mỗi bên đối trọng nhau xét về
năng lực và đạt tới ngưỡng “đảm bảo hủy diệt lẫn nhau” (MAD), rất ít
cuộc tranh chấp hay xung đột kéo dài hàng thập niên diễn ra. Trong một
ngữ nghĩa nào đó, khả năng này đã tạo ra cho mỗi bên quyền lực chính trị
để buộc bên còn lại không thể tùy tiện làm theo những gì mình mong
muốn.
Một robot có tên TOPIO chơi bóng bàn tại triển lãm robot quốc tế (IREX) ở Tokyo hồi năm 2009. Ảnh: HUMANROBO
Viễn cảnh Thế chiến 3
Nếu nhà lãnh đạo của một nước Nga to lớn
phác họa nét chân dung chính của một người “nắm đằng chuôi” quyền lực
trong tương lai thì Elon Musk, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ khai phá
không gian SpaceX cũng như Tesla và được xem là “Người sắt” của đời
thực, đầu tuần này lại tô đậm viễn cảnh một cuộc chiến tranh thế giới
lần ba do chính cuộc chạy đua AI trên toàn cầu gây ra.
“Trung Quốc, Nga - và sớm thôi - tất cả
quốc gia đều sẽ nắm trong tay nền công nghiệp máy tính mạnh mẽ. Lúc này
sự cạnh tranh về AI ở cấp độ quốc gia sẽ là nguyên nhân khả dĩ nhất dẫn
tới Thế chiến 3” - ông nhận định trên Twitter hôm 4-9.
Theo CNBC, Mỹ nhìn chung được xem
là quốc gia dẫn đầu trong việc nghiên cứu AI hiện nay. Điều này có thể
được thấy rõ khi các gã khổng lồ công nghệ như Google và Microsoft đã đổ
một số lượng lớn tiền của vào các dự án nghiên cứu và phát triển lĩnh
vực này.
Tuần trước, trong một báo cáo có tựa đề
“Sự trỗi dậy của Trung Quốc trong lĩnh vực AI”, tập đoàn tài chính
Goldman Sachs cho hay Trung Quốc có thể đã sở hữu năng lực AI để bắt kịp
với Mỹ. “Chúng tôi tin rằng công nghệ AI sẽ trở thành một ưu tiên trong
chương trình nghị sự của chính phủ Trung Quốc và chúng tôi dự báo Trung
Quốc sẽ có thêm chính sách cũng như ngân sách hỗ trợ của trung ương và
địa phương cho AI” - báo cáo có đoạn viết.
Hồi tháng 8, các nhà lãnh đạo trong lĩnh
vực AI, khoa học người máy, gồm Elon Musk và Mustafa Suleyman của
Google DeepMind, đã ký một lá thư kêu gọi Liên Hiệp Quốc cấm các vũ khí
tự hành giết người, hay còn gọi là robot giết người.
Elon Musk thậm chí lo ngại rằng công
nghệ AI có thể đặt ra mối đe dọa cho toàn thế giới. Ông nói có khả năng
chiến tranh sẽ được khởi động một cách tự động. “Chiến tranh có thể được
khởi động không phải bởi lãnh đạo các nước mà bởi một trong các AI nếu
AI này quyết định một cuộc tấn công phủ đầu là con đường khả thi nhất
dẫn tới chiến thắng” - vị chuyên gia tiên đoán.
Tuy nhiên, như trường hợp Mỹ và Liên Xô
chạy đua hạt nhân sau Thế chiến 2, dù được con người phát triển và sử
dụng thế nào đi chăng nữa, trí tuệ nhân tạo cũng sẽ biến đổi so với
những gì trí tuệ con người ban đầu quy định. Thậm chí một ngày nào đó,
khi AI được xem là thất bại đối với các nhà phát triển vì nó mang đầy ác
tâm thì cũng có khả năng nó được xem là “có ích” đối với loài người,
theo Futurism. Nếu một người cố dùng AI để gây tổn hại cộng đồng,
vẫn có khả năng các người máy sẽ từ chối và kháng cự. Và trường hợp này
là một ví dụ về “tác dụng ngược không mong muốn” nhưng thực chất lại
“được mong muốn”.
Trung Quốc vừa lập chiến lược dẫn đầu AI
Theo Wired, Quốc vụ viện Trung Quốc hồi tháng 7 đã
công bố một chiến lược đầy chi tiết nhằm biến nước này trở thành “trung
tâm đổi mới toàn cầu và là người dẫn đầu trong AI” vào năm 2030. Chiến
lược bao gồm các cam kết về đầu tư và phát triển mà được kỳ vọng sẽ
“tăng cường sức mạnh quốc phòng cũng như đảm bảo và bảo vệ an ninh quốc
gia thông qua AI”.
Trong khi đó, mặc dù được xem là nơi phát triển AI sôi
nổi và tiên tiến bậc nhất thế giới, Mỹ lại không có một “bản đồ chỉ dẫn”
mang tính chi tiết như Trung Quốc. Tuy nhiên, trong vài năm qua, Bộ
Quốc phòng Mỹ đã phát triển một kế hoạch được gọi là “Chiến lược bù đắp
thứ ba”. Theo đó, thông qua các vũ khí có sử dụng phần mềm thông minh,
Mỹ sẽ có lợi thế chiến lược so với các đối thủ tiềm năng, những quốc gia
mà Washington trước đây chỉ kiềm chế bằng bom hạt nhân và các loại vũ
khí dẫn đường chính xác.
BẢO ANH
“Gió” đảo chiều ở Đồi Capitol, ông Trump làm 2 chính đảng Mỹ bị sốc
Diệu Hương |
0
Tổng
thống Donald Trump nói chuyện với (từ trái sáng phải) lãnh đạo phe đa số
Thượng viện Mitch McConnell, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck
Schumer, lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi, trong một cuộc họp
với các nhà lãnh đạo quốc hội tại Phòng Bầu Dục, Nhà Trắng, ngày
6/9/2017. Ảnh: AP
Lãnh đạo 2 chính đảng trong Quốc hội Mỹ (Capitol Hill) có lẽ đến giờ
vẫn chưa hết thảng thốt vì Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ “theo”
phe Dân chủ.
Cụ thể, trong cuộc họp với lãnh đạo các đảng tại Nhà Trắng ngày 6/9, ông Trump
đã ủng hộ đề xuất của phe Dân chủ về việc nâng trần nợ công để gia hạn
chi tiêu cho chính phủ đến hết tháng 12 năm nay, một động thái nhằm có
thêm ngân sách khắc phục thiệt hại sau các trận siêu bão. Tổng thống
Donald Trump thanh minh cho hành động “phản đảng” này là vì ông muốn có
một giải pháp ngân sách.
Nhưng
phe Cộng hòa tất nhiên không chỉ “sốc” mà còn vô cùng “tức giận”. Việc
ông Trump “bắt tay” với đảng Dân chủ “ngay trước mũi” họ khiến các nhà
lãnh đạo Cộng hòa ở Quốc hội như lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện
Mitch McConnell và Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cảm thấy muối mặt. Trong
khi đó, đảng Dân chủ cũng còn phải cảnh giác sau động thái này của Tổng
thống Donald Trump. Cơn “đại địa chấn” đối với đảng Cộng hòa
Từ
trước cuộc gặp với Tổng thống Trump và phe Dân chủ, ông Paul Ryan đã
cho rằng, đề xuất nâng trần nợ công của phe Dân chủ là “nực cười” và cáo
buộc đảng Dân chủ lợi dụng thảm họa tự nhiên làm quân bài chính trị.
“Chưa
thấy điều gì như thế này trước đây”, Thượng nghị sỹ kỳ cựu của đảng
Cộng hòa John McCain bình luận. “Tôi chẳng có cách nào lý giải động cơ
của ông ấy. Tôi là người khá sáng dạ, vậy mà cũng không thể hiểu nổi
chuyện này”.
“Đây hoàn toàn là sự phản bội tất cả những gì chúng
ta thảo luận từ nhiều năm qua với tư cách là những người theo Đảng Cộng
hòa”, cựu Thượng nghị sĩ Jim DeMint chia sẻ với trang Politico.
Nghị
sĩ Cộng hòa Mark Meadows thì cho rằng, thỏa thuận sẽ không mang lại kết
quả tốt đẹp hơn cho đảng Cộng hòa vào tháng 12 tới khi Quốc hội tiếp
tục phải đối mặt với hạn chót nâng trần nợ công mới để duy trì hoạt động
của chính phủ.
Ban đầu, đảng Cộng hòa đề xuất nâng trần nợ công,
gia hạn chi tiêu của chính phủ thêm 18 tháng thay vì 3 tháng ngắn ngủi
như đề xuất của đảng Dân chủ. Bởi họ không muốn trao cho phe Dân chủ một
cơ hội nữa để thể hiện khi có thêm ít nhất một cuộc bỏ phiếu về trần nợ
công trước cuộc bầu cử giữa kỳ [bầu cử bổ sung cho Quốc hội – ND] vào
năm sau.
“Hy vọng Tổng thống sẽ nhận ra rằng lợi ích chính trị tốt
nhất cho ông ấy là có càng nhiều nghị sỹ Cộng hòa tại Thượng viện càng
tốt”, Thượng nghị sỹ bang Texas John Cornyn, nhân vật cao cấp thứ hai
của phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ cho biết.
Chuyên gia Dan
Mahaffee của Trung tâm Nghiên cứu về Tổng thống và Quốc hội (CSPC) gọi
hành động của ông Trump "bắt tay" với phe Dân là "đá vào tổ ong vò vẽ".
"Nó
cho thấy sự bực dọc của Tổng thống Trump suốt 8 tháng qua, khi làm việc
với các nhà lãnh đạo Cộng hòa ở Quốc hội", ông Mahaffee nói. "Ông Trump
giờ đang xem xét những thỏa thuận nào có thể đạt được với phe Dân chủ
và làm thế nào có thể bù đắp cho sự bất lực của phe Cộng hòa trong việc
tìm được đồng thuận về những mục tiêu chính sách quan trọng". Phe Dân chủ Mỹ thừa thắng xông lên…
Lãnh
đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer gọi quyết định của Tổng
thống Trump là một "bước đi tích cực" để tránh bị vỡ nợ, đồng thời tạo
điều kiện cho việc nhanh chóng giải ngân khắc phục hậu quả bão lũ ở
Texas và Louisiana. "Đất nước có thể thở phào nhẹ nhõm", ông Schumer
nói.
Cái "bắt tay" giữa ông Donald Trump và phe Dân chủ khiến
Thượng viện Mỹ dễ dàng thông qua gói cứu trợ 15,25 tỷ USD sau bão
Harvey, cũng như việc nâng trần nợ công của Mỹ và giúp chính phủ hoạt
động đến ngày 8/12/2017 với 80 phiếu thuận trên tổng số 100 ghế. Vấn đề
này sau đó được đưa trở lại Hạ viện và đã được thông qua lần cuối.
Quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và phe Dân chủ bất ngờ nồng ấm lạ thường chỉ trong vòng 48 giờ qua. Đến
ngày 8/9, Tổng thống Trump đã ký phê chuẩn dự luật về gia hạn trần nợ
công và cứu trợ thiên tai, hoàn tất thỏa thuận giữa Tổng thống và các
lãnh đạo quốc hội.
Không những đạt được thỏa
thuận với phe Dân chủ về vấn đề nợ công mà ông Trump còn nghe theo lời
khuyên của lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi để lên mạng
xã hội Twitter viết những dòng trấn an những người bị ảnh hưởng bởi
quyết định của ông về việc chấm dứt Chương trình Tạm hoãn trục xuất
người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ khi còn nhỏ (DACA) mới đây.
"Đối
với tất cả những người đến Mỹ lúc nhỏ đang lo lắng về tình trạng của
các bạn trong vòng 6 tháng tới, các bạn không phải lo lắng – Không có
hành động gì hết!" – ông Trump viết trên trang Twitter cá nhân.
Động
thái tưởng chừng là nhỏ ấy của Tổng thống lại khiến phe Cộng hòa cảm
thấy chua chát bởi lâu nay ông Trump thường phớt lờ những lời khuyên từ
chính những người cùng đảng về việc tiết chế phát ngôn trên mạng xã hội.
Cùng
với vấn đề nhập cư, phe Dân chủ đang hy vọng có thể "nhấn chìm" kế
hoạch cải tổ thuế của phe Cộng hòa và ngăn cản đề xuất cắt giảm ngân
sách liên bang. … nhưng vẫn hết sức cảnh giác!
Tuy
nhiên, nhìn chung phe Dân chủ vẫn khá thận trọng khi cho rằng chuyện
"gió" đảo chiều ở Đồi Capitol (Capitol Hill, tức Quốc hội Mỹ) chỉ là
thoáng qua. Sự ủng hộ của ông Trump đối với họ lúc này chỉ là giải pháp
tình thế trong khi giữa 2 bên vẫn còn rất nhiều khúc mắc.
"Chẳng
có liên minh lâu dài nào cả", Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ bang
Connecticut Chris Murphy nói. "Không có một triết lý chung nào để vận
hành chính phủ mà chỉ có những phương án xoay sở qua từng ngày".
Các
chính trị gia Dân chủ Mỹ cảnh báo rằng sự khó đoán của Tổng thống
Donald Trump khiến ông trở thành "một đồng minh nguy hiểm".
"Hãy
tận dụng cơ hội này nhưng phải làm điều đó trong tâm thế rằng dăm bữa
nửa tháng ông Trump lại có thể réo tên ông Chuck Schumer [để chỉ trích -
ND] trên Twitter" – ông Chris Murphy nhận định.
Chia sẻ với
Bloomberg, Chủ tịch Khối Tự do ở Hạ viện, Nghị sỹ Mark Meadows cũng cho
rằng, việc ông Trump đạt thỏa thuận về trần nợ chỉ nhằm tập trung sự chú
ý vào nỗ lực cải tổ thuế.
theo VOV
Mưu đồ gì phía sau việc Israel tấn công Syria?
(Quan hệ quốc tế)
-
Việc Israel tấn công cơ sở vũ khí của Syria và
việc LHQ công bố kết quả điều tra vũ khí hoá học Syria dù tách biệt,
song rất đồng điệu...
Cáo buộc Damascus sản xuất vũ khí hoá học, cung cấp cho Hezbollah
The
Guardian ngày 7/9 cho hay, chính quyền Israel đã xác nhận các máy bay
của quân đội Israel đã ném bom một cơ sở của chính phủ Syria ở phía tây
bắc nước này, được cho là có liên quan đến chương trình vũ khí hoá học
của Tổng thống Al-Assad.
Cuộc không kích của quân
đội Israel nhắm vào Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học, gần thị
trấn Masyaf của Syria. Theo tình báo phương Tây thì trung tâm này có
liên quan mật thiết với chương trình vũ khí hóa học của Syria.
"Các
máy bay chiến đấu của Israel lúc 2h42 sáng đã bắn một số tên lửa từ
không phận Li-băng, nhắm vào một vị trí quân đội Syria, gần Masyaf, dẫn
đến thiệt hại vật chất và giết chết hai người trong khu vực", báo cáo
của quân đội Israel nêu rõ.
Việc máy bay Israel không kích Syria mang nhiều ý đò chứ không chỉ là tấn công một cờ sở quân sự
Theo
Tel Aviv, đây là lời cảnh báo về "hậu quả nguy hiểm của những hành động
thù địch đối với an ninh và ổn định khu vực", của những chương trình vũ
khí đặc biệt mà chính quyền Damascus đang theo đuổi.
Phe
đối lập Syria thì cho hay, có 4 máy bay chiến đấu của Israel đã tham
gia cuộc tấn công này. Đài quan sát Syria về Nhân quyền đã xác định mục
tiêu là cơ sở al-Talai, địa điểm từng bị trừng phạt của Mỹ vì vai trò
của nó đối với chương trình vũ khí huỷ diệt hàng loạt của Syria.
Cựu
lãnh đạo tình báo quân đội Israel Amos Yadlin cho biết cuộc tấn công
nhắm vào một trung tâm khoa học quân sự của Syria. Bởi "cơ sở tại Masyaf
cũng sản xuất vũ khí hóa học và các thùng thuốc nổ đã giết hàng ngàn
thường dân Syria".
Cựu cố vấn an ninh quốc
gia Israel Yaakov Amidror thì cho rằng thực tế mục tiêu mà các may bay
Isarel tấn công là một cơ sở quân sự của Syria đã được nâng lên ở một
cấp độ mới.
"Tôi biết quy trình tổ chức và hoạt
động của cơ sở này. Trong nhiều năm, nó đã là một trong những trung tâm
nghiên cứu và phát triển của Syria dành cho các hệ thống vũ khí bao gồm
cả vũ khí hóa học... và vũ khí đã được chuyển tới cho Hezbollah".
Còn
cựu lãnh đạo không quân Israel Amir Eshel thì nhắc lại rằng đó là lý do
Israel đã tiến hành những cuộc không kích vào các đoàn tàu có vũ trang
và trang thiết bị, vũ khí liên quan đến Hezbollah, một đồng minh của
Assad.
"Theo những tuyên bố gần đây, Israel đã cáo
buộc Iran đang tìm cách cùng với chính phủ ở Syria và Li-băng tiến hành
xây dựng một nhà máy sản xuất vũ khí, giúp cho Assad tiếp tục nắm lợi
thế trong cuộc nội chiến", The Guardian tường thuật.
Tuy
nhiên, theo cựu cố vấn an ninh quốc gia của Israel Yaakov Amidror, lý
do duy nhất cho cuộc tấn công của Israel là hệ thống cơ sở sản xuất vũ
khí của Syria cung cấp cho Hezbollah, nhằm chống phá nhà nước Do Thái.
Israel và Mỹ tính toán gì?
Cùng
với Mỹ, Israel luôn cho rằng Syria vẫn còn sở hữu vũ khí hoá học và sử
dụng nó cho các cuộc tấn công quân sự của mình. Giới tình báo
Isarael tin rằng Damascus đã cất giấu hàng tấn vũ khí hoá học sau khi
chương trình tiêu huỷ được thực hiện.
Nay Tel Aviv
còn cho rằng Damascus nghiên cứu sàn xuất vũ khí hoá học và cung cấp cho
Hezbollah. Cáo buộc như vậy, ngoài việc hợp thức hoá các cuộc tấn công
quân sự đối với Syria, thực sự Israel và Mỹ còn tính toán gì?
Thứ nhất,
cùng với Mỹ và phương Tây, nhà nước Do Thái quyết xoá bỏ mọi thành quả
trong cuộc chiến chống khủng bố cũng như trong cuộc nội chiến của chính
quyền Syria. Đơn giản là gắn chiến thắng của Assad với vũ khí giết người
hàng loạt.
Việc tấn công của Israel diễn ra đồng thời với việc công bố của LHQ về vũ khí hoá học Syria thể hiện sự đồng điệu
Không
phải ngẫu nhiên mà quân đội Israel thực hiện tấn công nơi được cho
là nghiên cứu sản xuất vũ khí hoá học của Syria đồng thời với thời điểm
diễn ra việc công bố của Uỷ ban Liên lạc LHQ về Syria, cho rằng chính
quyền Syria có sử dụng 27 lần vũ khí hoá học trong cuộc nội chiến.
Điều
đặc biệt nguy hiểm là từ tháng 3/2017 đến tháng 7/2017 Damascus bị cho
là vẫn tiến hành thực hiện tấn công bằng khí hoá học, ngay cả khi Mỹ đã
phóng tên lửa Tomahawk trừng phạt. Nếu các nhà điều tra không tìm ra
bằng chứng cất giữ vũ khí hoá học thì Israel đã có bằng chứng về nghiên
cứu sản xuất của Syria.
Giới phân tích cho rằng,
việc đề nghị thanh sát toàn diện chương trình vũ khí và vũ khí hoá học
của Syria có thể sẽ được nêu lên nay mai, khi cuộc chiến chống khủng bố
đến hối quyết định và cuộc nội chiến bước vào giai đoạn hoà giải.
Mỹ
và phương Tây không còn kêu gọi Tổng thống Assad ra đi, song việc để
ông yên vị là khó có thể chấp nhận đối với họ. Do vậy, thanh sát vũ khí
hoá học rồi tiễn ông đi bằng con đường này là tiện đôi đường: xoá Assad
và giành công cho phe đối lập.
Thứ hai,
Israel quyết tâm xoá xổ hoàn toàn Hezbollah. Israel đang tiến hành cuộc
tập trận quân sự lớn nhất trong vòng 19 năm qua biên giới phía Bắc, với
hàng chục ngàn binh lính. Cuộc tập trận được mô tả như là một buổi diễn
tập chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trong tương lai với Hezbollah.
Theo The Guardian, ngay cả trước khi cuộc nội chiến
tại Syria nổ ra, trung tâm al-Talai đã nằm trên tầm ngắm của radar
Israel. Giám đốc phòng chống khủng bố của Hội đồng an ninh quốc gia
Israel kêu gọi phá hủy trung tâm này vào năm 2010, với cáo buộc nó đã
cung cấp vũ khí cho Hezbollah và Hamas.
Nay Tel
Aviv khẳng định trung tâm trở thành nơi nghiên cứu, sản xuất và cung cấp
vũ khí cho Hezbollah, trong đó có cả vũ khí hoá học, thì đương nhiên
đây sẽ là nơi không thể tồn tại để có thể đe doạ sự tồn vong của nhà
nước và dân tộc Do Thái.
Tổng thống Assad yên vị là Mỹ và đồng minh không yên
Chỉ
có điều, khi gắn với vũ khí hoá học thì quân đội Do Thái quyết xoá bỏ
hoàn toàn nhóm du kích này chứ không chỉ còn là tiến hành một cuộc chiến
tranh Israel - Hezbollah thông thường như “cuộc chiến Một tháng” năm
2006 nữa.
Thứ ba, Israel muốn cột
cả Nga và Iran vào chương trình nghiên cứu, sản xuất vũ khí hủy
diệt hàng loạt bất hợp pháp của Syria, từ đó làm giảm vị thế và vai trò
của các lực lượng bảo trợ quan trọng nhất của chính quyền Damascus.
Khi
Israel tấn công Syria vì "những viên đạn lạc", điều đó có thể không
khiến Nga phải lên tiếng, song khi Israel tấn công Syria vì nghiên cứu,
sản xuất và cung cấp vũ khí hoá học thì Moscow không thể im lặng hoặc
lằm ngơ mãi được.
Và chỉ cần Moscow lên tiếng thì
việc thanh sát vũ khí hoá học của Syria sẽ được đề xuất. Mỹ và phương
Tây có thể không làm giảm nhịp độ cuộc chiến chống khủng bố của liên
minh Nga – Syria – Iran – Hezbollah, mà họ lấy việc thanh sát vũ khí hoá
học để biến công của Nga và đồng minh thành công cốc.
Khi
đó Iran mắc vào cả vấn đề vũ khí hạt nhân và vũ khí hoá học của Syria,
và đương nhiên sẽ phải chịu gia tăng biện pháp trừng phạt, Nga thì bị
lên án là bao che cho Assad, sử dụng việc tấn công khủng bố để che lấp
mục đích thật sự của mình.
Có thể thấy rằng, việc
Israel tấn công Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học của Syria và
việc Uỷ ban Liên lạc LHQ công bố kết quả điều tra vũ khí hoá học của
Syria dù hoàn toàn tách biệt, song thực ra nó diễn ra rất đồng điệu và
không thể thiếu bàn tay của một đạo diễn ở phía sau.
Ngọc Việt
Chuyên gia Mỹ phản đối YouTube khóa kênh video của Triều Tiên
(VTC News) - Mạng xã hội video
YouTube vừa thực hiện khóa 2 kênh video được cho là của Triều Tiên song
động thái này bị nhiều chuyên gia, đặc biệt là các chuyên gia Mỹ, phản
đối.
YouTube vừa khóa 2 kênh video
của Triều Tiên mà các chuyên gia và các học giả sử dụng để theo dõi và
nghiên cứu các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đó là
kênh video Stimmekoreas với hơn 20.000 lượt theo dõi và Uriminzokkiri
với hơn 18.000 lượt theo dõi.
YouTube
tuyên bố những kênh video này vi phạm nguyên tắc cộng đồng của YouTube
và thực hiện khóa kênh vào ngày 8/9. Tuy nhiên Jeffrey Lewis, chuyên gia
kiểm soát vũ khí người Mỹ, đồng thời là giám đốc bộ phận nghiên cứu
Chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân ở Đông Á, thuộc Viện nghiên
cứu quốc tế Middlebury, lại phản đối điều này.
Ngày 8/9, YouTube khóa hai kênh video của Triều Tiên song nhiều chuyên gia phản đối việc này. (Ảnh: Reuters)
Chuyên
gia Lewis cho biết ông sử dụng các kênh video này để phân tích các đoạn
video về những lần thử tên lửa và các chuyến thăm nhà máy của lãnh đạo
Triều Tiên Kim Jong-un, qua đó để nghiên cứu kỹ hơn về khả năng làm chủ
công nghệ hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Ông
yêu cầu YouTube mở lại những kênh video này với lý do sau: “Triều Tiên
là đất nước sở hữu vũ khí nhiệt hạch có thể đặt lên ICBM (tên lửa đạn
đạo liên lục địa) với tầm bắn vươn tới Mỹ. Việc hiểu họ thực sự rất quan
trọng kể cả khi chúng ta không thích họ”.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cơ quan nghiên cứu vũ khí hạt nhân. (Ảnh: KCNA)
Chuyên
gia Lewis cho biết, thông qua việc phân tích các video này, các chuyên
gia có thể hiểu thêm rất nhiều về đất nước bí ẩn ở vùng Đông Á này.
Trong một đoạn tweet, chuyên gia Lewis viết: “Gửi YouTube, xin hãy ngừng
ngay việc này. Các học giả phụ thuộc vào những thông tin này để giám
sát và đánh giá chương trình hạt nhân của Triều Tiên”.
Các
chuyên gia thường sử dụng các đoạn video quay cảnh phóng tên lửa do
Triều Tiên công bố để đánh giá sức mạnh cũng như tốc độ phát triển của
các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, chuyên gia Lewis
giải thích.
Video: Triều Tiên thông báo thử nghiệm bom nhiệt hạch ngày 3/9
Ông
cho biết thêm các chuyên gia có thể tìm hiểu về các loại vũ khí mà
Triều Tiên sở hữu từ các bộ phận và máy móc trong đoạn video quay những
chuyến thăm của chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến các nhà máy của đất
nước này.
“Khi ông ấy đến thăm một
nhà máy nằm đâu đó trong Triều Tiên và nhìn vào các máy móc, dụng cụ,
điều này cung cấp một cái nhìn sâu sắc về tiến trình [của các chương
trình tên lửa và hạt nhân] mà họ đang thực hiện”, ông Lewis nói. Các
đoạn phim với độ phân giải cao trợ giúp đắc lực cho các chuyên gia trong
việc này.
Triều
Tiên nhiều lần tiết lộ thông tin về các loại vũ khí thông qua những
hình ảnh ghi lại các chuyến thị sát của chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un,
trong ảnh các tấm áp phích 1,3 được cho là để mô tả về loại tên lửa đạn
đạo mới.
Chuyên
gia phân tích hình ảnh Scott Lafoy tại Washington cũng cho biết “việc
theo dõi và tái tạo hình ảnh kỹ thuật số trở nên khó khăn hơn khi các
tài khoản này bị xóa”. Những thông tin này, theo chuyên gia Lewis đánh
giá, là vô cùng giá trị đối với việc nghiên cứu các chương trình tên lửa
và hạt nhân của Triều Tiên.
YouTube
chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào cho câu hỏi tại sao mạng xã hội video
này lại đóng cửa các kênh video của Triều Tiên, nhưng theo một số chuyên
gia thì lý do có thể YouTube cho rằng những tài khoản này vi phạm lệnh
cấm vận kinh tế do Mỹ áp đặt lên Triều Tiên.
Chuyên
gia Lewis cho biết, “tôi biết rằng khi tôi nhấn vào các video này, tôi
sẽ gặp quảng cáo. Do đó có lẽ họ [YouTube] lo lắng rằng các khoản tiền
từ quảng cáo sẽ được chuyển cho Triều Tiên. Nhưng thành thực mà nói thì
doanh thu quảng cáo trên YouTube chẳng đóng góp nhiều nhặn gì cho chương
trình tên lửa của Triều Tiên”.
Kênh video trên YouTube của Đài truyền hình trung ương Triều Tiên, bị khóa vào tháng 11/2016.
Kênh
Stimmekoreas được cho là do 1 người ủng hộ Triều Tiên sống ở nước ngoài
điều hành và đăng tải những đoạn video có độ phân giải cao của Cơ quan
thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA với nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Trong
khi đó, kênh Uriminzokkiri được cho là do cơ quan truyền thông nhà nước
Triều Tiên quản lý và đăng tải các video nhằm phục vụ những người Triều
Tiên đang sống và làm việc ở nước ngoài.
Đây
không phải lần đầu YouTube nhắm đến các kênh video của Triều Tiên trên
mạng xã hội này. Vào tháng 11/2016, YouTube khóa kênh video
KoreanCentralTV1, một số kênh video khác trong đó có Chosun TV, NK
Propaganda và KCTV Stream cũng chịu chung số phận.
Xe hơi bị cài bom nổ tung giữa phố ở thủ đô Ukraine
Quả bom hôm nay phát nổ khi ba nạn nhân đang cùng đi trên một chiếc xe màu đen vào giờ cao điểm tại Kiev. Lính tình nguyện nước ngoài thiệt mạng, một phụ nữ và một em nhỏ bị thương nặng, theo Business Insider.
Người thiệt mạng là Timur Mahuri, gốc Chechnya nhưng mang quốc tịch Gruzia và từng khai nhận với chính quyền Kiev rằng đang tham gia "tiểu đoàn Chechnya" chiến đấu chống lại lực lượng ly khai thân Nga ở khu vực Donbass.
Mặc dù chưa rõ lực lượng đứng đằng sau vụ đánh bom này nhưng phát ngôn
viên Bộ Nội vụ Ukraine Artem Shevchenko cho biết Mahauri bị tình nghi
tham gia một băng đảng tội phạm và từng bị bắt ở Kiev hồi đầu năm vì tội
buôn vũ khí trái phép.
Một thành viên khác của tiểu đoàn tình nguyện Chechnya có tên Timerhan Minayev, tự nhận quen biết Mahuri, cho biết anh này từng thoát được nhiều âm mưu ám sát trong quá khứ.
Đây là vụ đánh bom xe tại Kiev lần thứ ba trong vòng 14 tháng qua.
Bản quyền hình ảnhReutersImage caption
Bangladesh cáo buộc Myanmar đặt mìn dọc biên giới để ngăn cản người Rohingya quay trở lại
Bangladesh đã triệu tập đại sứ Myanmar tại Dhaka để phản đối việc đặt mìn dọc theo biên giới giữa hai nước.
Việc
này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng khi hàng ngàn
người Hồi giáo Rohingya đang chạy trốn khỏi bạo lực ở Myanmar.
Một
quan chức cấp cao ở Bangladesh nói họ tin rằng các lực lượng chính phủ
Myanmar đang tiến hành các vụ đặt mìn để ngăn chặn người Rohingya quay
trở lại làng của họ.
Tuy nhiên, một nguồn tin quân sự Myanmar cho biết không có việc đặt mìn trong thời gian gần đây. Quân đội Arkan chống chính phủ Myanmar là gì? Myanmar: Hàng ngàn bỏ chạy đến biên giới Bangladesh
Phóng
viên BBC Sanjoy Majumder, người ở phía biên giới Bangladesh, cho biết
có ít nhất ba người bị thương do mìn gây ra trong tuần này.
Khi
được hỏi liệu Bangladesh có khiếu nại về vụ việc này không, Ngoại trưởng
Shahidul Haque nói "có" nhưng không giải thích thêm.
Liên Hiệp Quốc nói số người Rohingya tị nạn vượt biên từ Myanmar qua Bangladesh đã tăng lên kể từ ngày 25/8.
Tổ chức này nói hơn 146.000 người Rohingya đã chạy trốn bạo lực ở bang Rakhine, phía tây bắc Myanmar.
Cuộc xung đột xảy ra sau khi phe nổi dậy Rohingya tấn công vào các trụ sở cảnh sát.
Bản quyền hình ảnhAFP/GETTY IMAGESImage caption
Nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi nói cuộc khủng hoảng đang bị tin tức giả bóp méo
Sau vụ tấn công, các cuộc xung đột bạo lực bộc phát, dẫn đến một làn sóng tị nạn chạy trốn khỏi Myanmar.
Hai
nguồn chính phủ Bangladesh nói với hãng tin Reuters rằng họ tin Myanmar
đã đặt mìn mới dọc biên giới, mặc dù dòng người tị nạn đang cố gắng
vượt tới nơi an toàn.
Khu vực này bị đặt mìn từ thập niên 90, trong thời kỳ chính phủ quân sự cầm quyền để ngăn chặn xâm phạm biên giới.
Hôm thứ Hai, phát ngôn viên của nhà lãnh đạo Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, đặt nghi vấn về việc ai mới là người đặt mìn.
"Ai
chắc chắn có thể nói những quả mìn này không phải là do những kẻ khủng
bố đặt?" Phát ngôn viên chính phủ Myanmar, Zaw Htay hỏi Reuters.
Bà
Suu Kyi tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng đang bị bóp méo bởi một "tảng
băng lớn của thông tin sai lệch" và nói tin tức giả về cuộc khủng hoảng
đang lan truyền nhằm phục vụ lợi ích của những kẻ khủng bố.
Vì sao người Rohingya tràn qua biên giới Bangladesh?Bà đã đưa ra bình luận này trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Hôm
6/9, Tổng thống Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cung cấp 10.000 tấn hàng
viện trợ để giúp những người Hồi giáo gốc Rohingya đã trốn chạy bạo lực
tại Myanmar.
Ông cho biết cơ quan viện trợ Thổ Nhĩ Kỳ, TIKA, đã cung cấp viện trợ này cho các trại tị nạn.
Cũng
có nhiều sự ủng hộ từ Indonesia, nhưng một số nước láng giềng của
Myanmar - bao gồm cả Bangladesh - đã bị chỉ trích vì không nỗ lực giúp
đỡ đối phó cuộc khủng hoảng.
Bangladesh trước đây đã từ chối thừa
nhận Rohingya là người tị nạn, và Tổ chức Ân xá Thế giới cáo buộc nước
này đã ép đưa những người này trở lại Myanmar, phó mặc họ với một tương
lai bất định.
Đầu năm nay, chính phủ Dhaka đề nghị chuyển tất cả
những người tị nạn Rohingya đến một hòn đảo thấp, dễ bị lũ lụt và không
có đường xá trong Vịnh Bengal.
Đưa vào hoạt động Đài Thiên văn Nha Trang tại Khánh Hòa
Tuyết Vân, Minh Đức (Đài PT-TH Khánh Hòa)Cập nhật 10:25 ngày 09/09/2017
VTV.vn - Sau 3 năm xây dựng, Đài thiên văn Nha Trang
đặt tại Hòn Chồng (TP Nha Trang) đã chính thức đi vào hoạt động.
Đây là một trong hai Đài thiên văn được đầu
tư xây dựng trong khuôn khổ dự án của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Đài
thiên văn thứ hai đang được xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà
Nội), dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2018.
Đài
thiên văn Nha Trang bao gồm một phòng trưng bày vũ trụ diện tích 200m2
và một nhà chiếu hình vũ trụ 60 chỗ ngồi. Trong đó, nhà chiếu được thiết
kế như một rạp chiếu phim với màn hình dạng mái vòm. Những hình ảnh
cũng như những thước phim sẽ được trình chiếu lên mái vòm bởi hệ thống 6
máy chiếu có độ phân giải cao mang lại hiệu ứng 3D chân thực về bầu
trời và các vì sao; cung cấp những kiến thức về thiên văn học, giải
thích một số hiện tượng thiên văn như sự phân định các mùa trong năm; sự
thay đổi vị trí các thiên thể trên bầu trời; các hiện tượng quen thuộc
như nhật thực, nguyệt thực…
Đặc biệt, tại Đài có một kính thiên
văn quang học hiện đại bậc nhất hiện nay, có thể giúp quan sát được
những sao biến quang, từ đó thực hiện nghiên cứu khí quyển (bề dầy, mây,
mù); đo phổ vạch của các sao, tốc độ quay và độ lớn từ trường trên bề
mặt sao; đo vận tốc xuyên tâm của sao chủ để tìm kiếm ngoại hành tinh;
đo tốc độ quay của một số hành tinh.
Hiện Đài thiên văn Nha
Trang có nhiệm vụ nghiên cứu về Vật lý thiên văn quang học và phổ biến
kiến thức về khoa học vũ trụ tới cộng đồng; hỗ trợ đào tạo, giảng dạy và
nâng cao chất lượng nhân lực trong lĩnh vực vật lý thiên văn và vũ trụ;
hợp tác nghiên cứu với các nhóm nghiên cứu cùng lĩnh vực ở trong và
ngoài nước. Dự kiến, đài thiên văn Nha Trang sẽ mở cửa đón khách tham
quan vào cuối tháng 9 năm 2017.
Công viên Thiên văn học – Kể câu chuyện Big Bang qua lăng kính trẻ thơ
Nhịp sống bận rộn hàng ngày có thể làm bất kì ai trong chúng ta quên
đi những thắc mắc trẻ thơ: Vũ trụ sinh ra từ đâu? Năng lượng mà ta đang
sử dụng, vật liệu mà chúng ta dùng để xây dựng nhà cửa, đường xá từ đâu
mà có?
Học thuyết BigBang được chứng minh là điểm khởi đầu của vạn vật.
Điều thú vị là tất cả những câu hỏi tưởng như khó có lời giải đáp đó
đều có thể trả lời bằng một câu chuyện: Câu chuyện của vũ trụ, mà khởi
đầu là Vụ nổ lớn (Big Bang) – học thuyết gây chấn động thế giới, điểm kỳ
dị khởi nguồn của vạn vật.
Theo một số kịch bản thì Vũ trụ nguyên thuỷ chỉ là một thứ “cháo đặc”
gồm những hạt “quark” và “electron” chuyển động gần với vận tốc của ánh
sáng. Tuỳ theo những va chạm không ngừng diễn ra, mà một số hạt huỷ lẫn
nhau, một số khác lại sinh ra. Khoảng 13.9 tỉ năm trước, một sự kiện bí
ẩn - Vụ nổ lớn Big Bang đã khởi nguồn sự ra đời của vũ trụ. 10s đầu
tiên – khoảng thời gian ngắn đến mức không tưởng đã xảy ra hoàng loạt kỷ
nguyên của các hạt. Nhưng phải đến 380.000 – 150 triệu năm sau Big
Bang, những thiên hà và vì sao đầu tiên mới xuất hiện.
Đó mới chỉ là một chút kiến thức sơ lược về Vụ nổ lớn Big Bang, vậy
làm sao để biến một học thuyết với những con số, kiến thức khô khan trở
thành ngôn ngữ và hình ảnh sinh động?
Tin vui cho tất cả chúng ta, ngay chính tại thủ đô Hà Nội, mảnh đất
ngàn năm văn hiến nơi con người luôn khát khao học hỏi, chinh phục những
điều mới lạ, Công Viên Thiên Văn học ngoài trời đầu tiên ở Đông Nam Á
rộng 12ha sẽ đi vào hoạt động trong năm 2018. Thông qua ngôn ngữ kiến
trúc, cảnh quan sinh động và công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại, Công
viên sẽ giúp chúng ta - những “phi hành gia” khám phá những sự kiện nổi
bật trong thế giới thiên văn kỳ bí.
Phối cảnh Công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á
Cổng chính, trạm đầu tiên trong cuộc hành trình khám phá tại công
viên Thiên văn học là quảng trường Big Bang – điểm khởi nguồn của vạn
vật. Quảng trường vừa là sân khấu ngoài trời với biểu tượng Tháp Big
Bang vừa là trung tâm giải trí, giáo dục ý nghĩa về Thiên văn. Tháp Big
Bang được mô phỏng như một tác phẩm điêu khắc. Tháp có phần chân đế nhỏ,
càng lên cao càng mở rộng, tượng trưng cho thuyết Big Bang – vụ nổ bắt
đầu từ một điểm vô cùng nhỏ bé trong vũ trụ, sau đó lan rộng và không
ngừng giãn nở.
Với kết cấu kim loại cùng hiệu ứng ánh sáng đặc biệt về ban đêm, Tháp
Big Bang là biểu tượng thị giác, điểm nhấn nổi bật của công viên Thiên
văn học. Đây là một trải nghiệm độc đáo có chủ ý của Chủ đầu tư Nam
Cường khi không dừng ở việc giúp các “phi hành gia” đi tìm cội nguồn tri
thức mà còn mang đến sự thư giãn, tận hưởng thú vị giữa cuộc sống bộn
bề.
Quảng trường được thiết kế ấn tượng với của những mô hình độc đáo sẽ
đem đến cho chúng ta tri thức về các hạt cơ bản hình thành sự sống,
nguyên tố tạo nên vật chất. Từ đó, chúng ta sẽ có cái nhìn khái quát về
sự hình thành của thời gian, không gian, ánh sáng và khí quyển.
Quảng trường Big Bang tại trường được thiết kế ấn tượng
Bên cạnh đó, Tháp Big Bang còn là một trong những điểm quan trắc
thiên văn thú vị với kết cấu sàn và trụ bê tông ở chính giữa có thang đi
từ dưới lên tạo sự tò mò khám phá cho bất kỳ “phi hành gia” nào. Cảnh
quan cây xanh và những cung đường tuyệt đẹp sẽ nâng bước mỗi “phi hành
gia” trong cả hành trình khám phá.
Tri thức về vũ trụ vẫn luôn là những ẩn số cần rất nhiều thời gian và
nỗ lực để có lời giải đáp, có thể nói, sự xuất hiện của Công viên Thiên
văn học như một làn gió mới mang tri thức khoa học tới gần hơn với
những người yêu thích khám phá khoa học.
Công viên Thiên văn học được đầu tư xây dựng và phát triển tại Khu đô
thị Dương Nội, phía Tây Thủ đô bởi Tập đoàn Nam Cường phối hợp cùng
Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh – Viện trưởng Viện Vật Lý Địa Cầu - Viện Hàn lâm
Khoa học & Công nghệ Việt Nam cùng Tập đoàn phát triển cảnh quan Ý -
EGO Group.
Công viên Thiên văn học hứa hẹn sẽ là điểm vui chơi giải trí đặc sắc,
hấp dẫn cho mọi thế hệ cư dân Thủ đô nói riêng cũng như khu vực Đông
Nam Á nói chung.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét