Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 789
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tin tức Đông Tây - 8/9/2017
Tổng hợp tin nóng ngày 8-9-2017
Thời Sự Biển Đông Sáng 9-9-2017
Cuộc tuyển chọn lính xe tăng BẤT THƯỜNG ở Trung đoàn 273 Tây Nguyên
HLV Anh Tuấn phản hồi bất ngờ trước "lời cay đắng" của bầu Đức
Khởi tố cựu Phó thống đốc Đặng Thanh Bình
Bản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM/AFP/GettyImagesImage caption
Cựu Phó thống đốc Phạm Thanh Bình là quan chức cao
cấp nhất trong ngành ngân hàng VN bị khởi tố tính đến thời điểm này
Việt Nam hôm thứ Sáu chính thức khởi tố một cựu phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Bộ
Công an trong một tuyên bố ra hôm 8/9/2017 nói rằng ông Đặng Thanh
Bình, 63 tuổi, bị khởi tố với tội danh buộc "thiếu trách nhiệm, gây hậu
quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự. Mở lại phiên xử 'đại án' Hà Văn Thắm Vụ bắt ông Trầm Bê: Sẽ còn ai nữa? Đảng CS: 12 đại án của năm 2017
Cáo
buộc được đưa ra liên quan tới những sai phạm tại Tổ Giám sát của Ngân
hàng Nhà nước đặt tại Ngân hàng Xây dựng và một số tổ chức khác trực
thuộc ngân hàng trung ương.
Chịu trách nhiệm về vai trò trong thời gian 2013-2014?
Cựu
chủ tịch Ngân hàng Xây dựng, ông Phạm Công Danh hồi tháng 1/2017 bị
phiên tòa phúc thẩm giữ y án tù 30 năm về tội làm thất thoát 9 nghìn tỷ
đồng (400 triệu đô la) trong thời gian 2012-2014.
Vụ án Phạm Công
Danh và Ngân hàng Xây dựng là một trong những đại án kinh tế mà Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng, người đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương
về phòng chống tham nhũng, chỉ thị phải 'kiên quyết xử lý'.
Trong quyết định khởi tố mới nhất, cảnh sát cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm ông Bình đi khởi nơi cư trú.
Là
một quan chức kỳ cựu trong ngành tài chính ngân hàng Việt Nam, ông Đặng
Thanh Bình từng lần lượt giữ vị trí vụ trước Vụ các định chế tài chính,
Vụ Pháp chế, và Vụ Tổ chức Cán bộ của Ngân hàng Nhà nước.
Ông đảm nhận chức Phó thống đốc từ 2005, phụ trách mảng nợ xấu và tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.
Image caption
Ông Phạm Công Danh hồi tháng 1/2017 bị phiên tòa phúc thẩm giữ y án tù 30 năm trong vụ Ngân hàng Xây dựng
Từ giữa năm 2013 tới 5/2014, ông kiêm chức Chủ tịch
Hội đồng thành viên đầu tiên của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức
tín dụng Việt Nam (VAMC), là đơn vị chuyên mua và xử lý nợ xấu của các
tổ chức tín dụng.
Ông Bình sau đó nghỉ hưu, đảm nhiệm chức vụ cuối cùng trước khi rời nhiệm sở là Phó thống đốc.
Hồi
đầu tháng, Thanh tra Chính phủ nói đã có những lỗ hổng trong công tác
quản lý tại Ngân hàng Nhà nước, trong đó có việc giám sát yếu kém đối
với các tổ chức tín dụng, và việc phòng chống tham nhũng kém hiệu quả.
Việt
Nam đang mở rộng việc trấn áp tình trạng tham nhũng trong các lĩnh vực
ngân hàng và năng lượng, với vụ án Oceanbank đang được xét xử và
PetroVietnam bị đưa vào tầm ngắm.
Khoản thất thoát trị giá 800 tỷ
đồng mà PetroVietnam vốn vào Oceanbank, tương đương 20% vốn trong ngân
hàng này, và bị thất thoát là một trong các nội dung chính được hội đồng
xét xử muốn làm rõ.
Xử lý các quan chức cao cấp
Cho đến nay, một số quan chức cao cấp, gồm cả đương chức lẫn đã nghỉ hưu, bị kỷ luật dưới nhiều hình thức khác nhau.
Đáng chú ý nhất là ông Đinh La Thăng mất ghế ủy viên Bộ Chính trị, và bà Hồ Thị Kim Thoa bị mất chức thứ trưởng Công Thương.
Hồi tháng 4/2017, ông Thăng bị kỷ luật liên quan tới giai đoạn 2006-2008, là thời gian ông lãnh đạo PetroVietnam.
Bà
Hồ Thị Kim Thoa bị kỷ luật hồi 8/2017, liên quan tới vai trò của bà
trong thời gian lãnh đạo ở Công ty Bóng đèn Điện Quang, 2004-2010.
Ngoài
ra, ông Võ Kim Cự, cựu lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, cùng hai cựu thứ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường, bị kỷ luật với hình thức xóa tư cách, trong
lúc cựu Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang bị cảnh cáo.
Tuy nhiên, ông
Cự vừa mới đây được bổ nhiệm vị trí mới. Ông được trao chức Phó trưởng
ban chỉ đạo đổi mới hợp tác xã vào hôm 7/9.
Người Triều Tiên bí mật tỏa đi khắp nơi học khoa học?
Những vụ thử hạt nhân, tên lửa gần đây của Triều Tiên khiến người ta
nghĩ đến một câu hỏi khó: Làm thế nào Bình Nhưỡng có thể tiếp tục phát
triển chương trình vũ khí bất chấp những nỗ lực của cộng đồng quốc tế
nhằm cô lập nước này? Câu trả lời có thể nằm ở những người Triều Tiên ra
nước ngoài học.
Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân trong dịp kỷ niệm ngành vũ trụ Trung Quốc vào tháng 4/2016. Ảnh: ZUMA Press.
Hàng trăm nhà khoa học Triều Tiên đã ra nước ngoài học trong những
năm gần đây, báo Mỹ Wall Street Journal đưa tin dựa trên đánh giá các số
liệu chính thức, tài liệu học thuật và dữ liệu của nhiều trường đại
học. Trong thời gian đầu của chương trình hạt nhân, Triều Tiên được cho
là chủ yếu dựa vào công nghệ và các chuyên gia từ Liên Xô, sau đó là
Iran và Pakistan. Giờ đây, Bình Nhưỡng được cho là đã có đội ngũ nhà
khoa học của riêng họ, khiến nỗ lực kiềm chế tham vọng hạt nhân của
Triều Tiên càng khó khăn hơn. Du học
“Chúng ta nên đặc biệt quan tâm đến các nhà nghiên cứu Triều Tiên học
tập ở nước ngoài, trong đó có Trung Quốc”, ông Katsuhisa Furukawa,
thành viên ban chuyên gia của Liên Hợp Quốc - LHQ (giai đoạn 2011-2016
với nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các biện pháp trừng phạt của LHQ
đối với Bình Nhưỡng), nói. Trong số các nhà khoa học đó có ông Kim Kyong
Sol, người vẫn thuộc hàng ngũ cấp cao của Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân
hơn 1 năm sau khi LHQ đưa ra biện pháp trừng phạt. Tại viện này, ông Kim
khi đó đang học tiến sĩ ngành cơ điện tử, gồm hỗn hợp chuyên ngành kỹ
thuật cơ khí, điện tử và lập trình, các nhân viên tại viện cho biết. Vào
tháng 3 năm nay, ông Kim xuất bản tại Trung Quốc một bài viết chung với
một kỹ sư cấp cao trong chương trình vũ trụ do quân đội Trung Quốc quản
lý. Sau khi đánh giá bài viết của ông Kim theo đề nghị của Wall Street
Journal, ông Furukawa kết luận rằng, bài viết này thuộc danh mục cấm của
LHQ.
Ông Furukawa (hiện là một nhà phân tích độc lập) nói rằng, nhiều
người Triều Tiên “chắc chắn đã đóng góp cho việc nâng cao trình độ khoa
học và thông tin liên quan đến chương trình vũ khí của Triều Tiên”.
Trình độ công nghệ của Triều Tiên không chỉ dừng lại ở khoa học hạt
nhân. Bất kỳ nghiên cứu hay mối liên hệ nào ở nước ngoài có thể giúp
Triều Tiên phóng các vật thể lên vũ trụ cũng trở thành mối lo ngại với
Mỹ khi Washington đang cố ngăn Bình Nhưỡng hoàn thiện vũ khí có thể tấn
công Mỹ hoặc các đồng minh. Triều Tiên đã phóng các vệ tinh quan sát
Trái đất lên quỹ đạo, và những vệ tinh này có thể được sử dụng vào mục
đích thám sát hay tấn công mục tiêu. Họ cũng đã thử phóng tên lửa từ tàu
ngầm và tuyên bố có thể thực hiện tấn công xung điện tử, nghĩa là làm
tê liệt các lưới điện bằng cách kích nổ một thiết bị hạt nhân trên vệ
tinh.
Công nghệ giảm âm từ mà ông Kim nghiên cứu có thể dùng để ổn định tàu
vũ trụ và giảm chấn động trong các hệ thống phóng tên lửa, bao gồm cả
hệ thống trong tàu ngầm, cũng như giảm rung trong ô tô, tòa nhà và trực
thăng, các chuyên gia Mỹ trong lĩnh vực này cho biết. Ông Kim đã về nước
vào tháng 6 năm nay trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ vì biện pháp cấm
vận của LHQ, nhân viên Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân cho biết. Bộ Ngoại
giao Trung Quốc khẳng định, Bắc Kinh “thực hiện nghiêm ngặt” mọi nghị
quyết trừng phạt của LHQ. Nhưng bộ này không trả lời câu hỏi về ông Kim
hay Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân.
Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân là một trong những trường kỹ thuật hàng
đầu của Trung Quốc và là nơi thực hiện nhiều nghiên cứu bí mật liên quan
đến vũ trụ và quốc phòng cũng như các nghiên cứu dân sự. Trường này có
thỏa thuận hợp tác với Đại học Kim Nhật Thành và Kim Chaek. Năm 2013,
một nhóm gồm 12 nghiên cứu sinh tiến sĩ và sau tiến sĩ được cử sang Viện
Công nghệ Cáp Nhĩ tân nghiên cứu, theo thông tin trên trang web của
trường. Tranh thủ thời cơ
Lo lắng của giới chức Mỹ là Bình Nhưỡng có thể tranh thủ lúc các biện
pháp cấm vận về giáo dục của LHQ chưa quá khắt khe vào thời gian trước
năm 2006 để cử các nhà khoa học của họ ra nước ngoài học nhằm mang về
nước những kiến thức chuyên môn lưỡng dụng, vừa có thể dùng vào mục đích
dân sự vừa có thể ứng dụng vào quân sự. Một số quan chức Mỹ sợ rằng,
khi các biện pháp trừng phạt được thực thi nghiêm ngặt thì Bình Nhưỡng
cũng đã có đủ kiến thức khoa học để đạt được mục tiêu hạt nhân của họ.
Có bằng chứng Triều Tiên tự sản xuất các động cơ tên lửa, trái ngược một
báo cáo gần đây cho rằng họ mua động cơ từ Ukraine hoặc Nga.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gần đây khoe rằng bom nhiệt hạch
(bom H) là do nước này tự làm: “Mọi linh kiện của bom H đều được sản
xuất trong nước và mọi quy trình từ sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ
khí đến chế tạo chính xác các bộ phận và lắp ráp đều do Triều Tiên tự
thực hiện”, hãng thông tấn Triều Tiên KNCA dẫn lời ông Kim.
Sau vụ thử bom hạt nhân lần thứ hai của Triều Tiên năm 2009, LHQ
thông qua nghị quyết trừng phạt mới, trong đó yêu cầu các nước “ngăn
chặn hoạt động đào tạo hay giảng dạy chuyên ngành” có thể giúp Bình
Nhưỡng phát triển tên lửa và hạt nhân. Năm 2016, LHQ áp lệnh cấm đào tạo
các ngành học cụ thể để đáp trả vụ thử hạt nhân lần thứ tư của Triều
Tiên vào tháng 1 năm ngoái và mở rộng danh sách cấm để bao gồm cả các
lĩnh vực kỹ thuật cao và khoa học vật liệu từ tháng 9/2016.
Trong báo cáo vào tháng 2 năm nay, các chuyên gia LHQ cho biết, họ
phát hiện nhiều người Triều Tiên học vật lý ở Ý và bốn người học ngành
khoa học vật liệu, kỹ thuật và truyền thông điện tử tại Romania vào năm
ngoái, sau khi lệnh cấm được đưa ra. Theo báo cáo, các ngành học đã được
thay đổi đôi chút để biến thành các ngành được phép. Năm 2016, các
chuyên gia LHQ nói rằng, hai người Triều Tiên đang học tại một trung tâm
công nghệ vũ trụ của Ấn Độ trước khi có lệnh cấm. Trước đó, 32 người
khác cũng học tại trung tâm này từ năm 1996, trong đó có một người đang
giữ vị trí lãnh đạo một trung tâm kiểm soát vệ tinh của Bình Nhưỡng.
Trung tâm của Ấn Độ tuyên bố, họ đã không còn tiếp nhận người Triều Tiên
nữa.
Những năm gần đây, Trung Quốc tiếp nhận nhiều nhà khoa học Triều Tiên
du học, Wall Street Journal tuyên bố. Theo báo Mỹ, họ phát hiện điều
này khi nghiên cứu số liệu, dữ liệu chính thức của các trường đại học ở
những nước mà người Triều Tiên thường học. Tại Trung Quốc, có 1.086
người Triều Tiên học sau đại học năm 2015. Đây là số liệu cập nhật nhất
được Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố. Nhưng báo cáo của bộ này không nói
những người Triều Tiên đã học ở trường nào hay ngành nào.
Chính sách phát triển song song kinh tế và quân sự của ông Kim
Jong-un đã giúp Bình Nhưỡng phát triển nhiều chuyên môn kỹ thuật, trong
đó có các chuyên gia kỹ thuật luyện kim để tạo ra loại hợp kim cứng và
nhẹ cho tên lửa, các nhà toán học giúp điều khiển tên lửa và các kỹ sư
vệ tinh để cải thiện khả năng thám sát, tấn công mục tiêu, các chuyên
gia phương Tây nhận định.
Bộ Công an tấn công ổ bạc núp bóng điểm game giải trí giữa Sài Gòn
Tụ điểm đánh bạc baccarat bị bắt giữ
Đến khuya 8.9, Cục Cảnh sát hình
sự - C45 (Bộ Công an) vẫn đang khám xét, lấy lời khai của hơn 30 người
tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại điểm game giải trí số 206
đường Bà Hạt (P.9, Q.10, TP.HCM).
Trước đó, khoảng 18 giờ cùng ngày (8.9), cảnh sát hình sự phối hợp
với cảnh sát cơ động bất ngờ ập vào một điểm game giải trí, bắt quả
tang hơn 30 người đang tham gia đánh bạc baccarat.
Phát hiện công an, nhiều con bạc tìm cách tẩu táng tiền, điện thoại... để bỏ trốn nhưng đều bị bắt giữ.
Các trò chơi đánh bạc
tài xỉu, baccarat... núp bóng “khu vui chơi giải trí” mọc lên như nấm,
lôi kéo hàng trăm con bạc tham gia sát phạt, chẳng khác gì casino ở
Campuchia.
Rất nhiều camera giám sát người chơi gắn trên trần nhà Ảnh: Công Nguyên
Theo C45, địa điểm tổ chức đánh bạc này là ngôi nhà 1 trệt, 1 lầu
bên ngoài để bảng “Công ty TNHH một thanh viên Lâm Thủy Tiên - Game vui
chơi, giải trí”. Ổ bạc bên trong được "che" bởi nhiều lớp cửa, luôn có
người canh gác, cùng rất nhiều camera quan sát các con bạc cũng như
người ra vào địa điểm này.
Ổ bạc núp bóng tụ điểm game giải trí này mở cửa 24/24, người chơi
được lo ăn uống tại chỗ. Dưới tầng trệt đặt máy game bắn cá, máy đánh
tài xỉu; trên tầng 1 có 18 máy đánh bạc baccarat, 1 máy chủ và 10 camera
giám sát.
Mỗi con bạc vào đây đều bỏ tiền mua thẻ và nạp tiền theo tỉ lệ 1 triệu đồng tương đương 1.000 điểm.
Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa kiểm tra hành chính
một số tụ điểm nghi vấn lợi dụng kinh doanh trò chơi điện tử để tổ chức
đánh bạc trái phép, có sự tham gia tổ chức của một số người Trung Quốc.
Theo C45, đây là lần đầu tiên Bộ Công an tấn công và bắt quả tang
loại hình đánh bạc kiểu mới này. Các máy đánh bạc này đều xuất xứ từ
Trung Quốc và được nhập lậu về Việt Nam.
Máy chủ đánh bạc baccarat Ảnh: Công Nguyên
Tang vật đánh bạc bị thu giữ Ảnh: Công Nguyên
Máy đánh bạc tài xỉu Ảnh: Công Nguyên
Ổ bạc núp bóng điểm game giải trí Ảnh: Công Nguyên
Công Nguyên – Ngọc Lê
Xác minh người đe dọa thanh niên quay clip CSGT ở khúc cua
20:04 08/09/2017
Công an TP.HCM đang điều tra, xác minh việc người đàn ông đe dọa nam thanh niên quay phim CSGT tại khúc cua.
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền video clip một thanh niên sau
khi quay phim nhóm CSGT đang làm nhiệm vụ tại địa bàn quận Thủ Đức
(TP.HCM) thì bị một người đàn ông đi xe máy mang biển kiểm soát tỉnh
Quảng Trị truy đuổi, chặn đầu xe, đe dọa và bắt xóa hình ảnh.
Người đàn ông đứng cùng nhóm CSGT Rạch Chiếc. Ảnh: Cắt từ clip.
Theo nội dung trong đoạn ghi hình, một thanh niên chạy xe máy gắn
theo camera hành trình chạy trên xa lộ Hà Nội. Thanh niên sau đó chuyển
hướng vào một đoạn đường cong và bị CSGT chặn bắt.
Sau khi được thả, thanh niên này chạy tiếp khoảng 200 m thì xuất hiện
một tổ CSGT Rạch Chiếc khác đang chốt chặn. Thanh niên dừng xe lại để
ghi hình thì một người đang đứng chung nhóm CSGT đuổi theo, chặn đầu xe
và yêu cầu xóa clip.
Theo quy định công an đi làm nhiệm vụ không được tự ý mời, phối hợp các lực lượng ngoài xã hội. Lực lượng CSGT không được phép phối hợp với người ngoài để thực thi công vụ Đại tá Nguyễn Sỹ Quang Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM
Trước thông tin trên, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu
Công an TP.HCM, cho biết sau khi xuất hiện clip, Công an TP.HCM đã chỉ
đạo PC67 khẩn trương tiến hành xác minh người đàn ông trên. Nếu phát
hiện người này có mối quan hệ với Tổ CSGT thì quan điểm của Ban giám đốc
Công an TP.HCM sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, không bao che. Khi nào có
kết quả sẽ thông tin cho báo chí.
Theo đại tá Quang, quy định công an đi làm nhiệm vụ không được tự ý
mời, phối hợp các lực lượng ngoài xã hội. Nếu đơn vị nào đó cần có sự
tham gia của quần chúng nhân dân thì phải có kế hoạch và được cấp có
thẩm quyền phê duyệt. Riêng lực lượng CSGT không được phép phối hợp với
người ngoài để thực thi công vụ.
Tìm đến căn nhà người đàn ông xuất hiện trong clip nằm trên đường
Nguyễn Xiển, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, hàng xóm
cho biết nhiều ngày nay không thấy anh ta về, cửa nhà đóng kín mít.
Một người dân thông tin người này tên Hào đã có vợ và 2 con nhỏ, sống
tại căn nhà trên cùng với người mẹ già gần 70 tuổi. Ông Hào là người
sống khép kín, dù là hàng xóm nhưng ít nói chuyện cũng như không nắm rõ
thông tin về nhau.
Người đàn ông 64 tuổi cho biết mấy ngày nay có nhiều người lạ mặt tới
nhà tìm Hào, có người còn dùng điện thoại chụp hình nhà anh ta nhưng
không biết mục đích gì.
“Trên mạng thấy nó đuổi theo, chửi người ta. Nó hành động vậy là sai quá”, người đàn ông 64 tuổi nói.
Trong khi đó, trao đổi cùng báo Thanh Niên, người quay clip
cho biết nhà anh ở sát đó, do thấy việc CSGT thổi phạt người chạy xe ở
đoạn đường cong nên anh đã quay clip để mọi người chú ý và tìm hiểu luật
cho chính xác.
“Những chốt CSGT đứng ở đoạn này thường có người lạ mặt đứng gần. Tôi
đã cố tình quay lại để mọi người thấy rõ mặt và cảnh giác những người
này. Tận mắt tôi từng chứng kiến trường hợp những người lạ mặt này giật
điện thoại khi đang quay clip”, anh kể.
Trao đổi với báo Người lao động, ông Hào khẳng định mình bị oan.
"Trước khi clip đó được ghi hình thì một thanh niên quẹt vào xe gắn
máy của tôi. Sau đó, tôi chạy về cầu vượt Trạm 2 để tìm người này nhưng
không thấy nên vào gặp 2 chiến sĩ CSGT để trình bày vụ việc.Không hiểu
sao 2 CSGT này không tiếp nhận mà lo bắt xe gắn máy. Cuối cùng, thấy kẻ
gây tai nạn cho tôi nên tôi đuổi theo", ông Hào nói.
Ông Hào kể "Tôi không hề đánh thanh niên đó mà đòi lên công an đối
chứng. Tuy nhiên, người này không chịu lên và nói "camera hành trình" gì
đó rồi tông xe tôi và bỏ chạy. Tôi khẳng định không có việc tôi đập
nát điện thoại người thanh niên này. Xin mọi người đừng vu khống tôi.
Cuộc sống tôi đảo lộn, tối qua đến giờ tôi không dám về nhà, gia đình lo
lắng".
Nhồi nhét cao ốc vào trung tâm, hạ tầng nào chịu nổi?
08/09/2017 05:00 GMT+7
-Cao
ốc mọc lên chi chít, hạ tầng đang oằn mình gánh chịu kẹt xe, tắc đường
là vấn nạn thường nhật tại nhiều cung đường ở TP.HCM. Tình trạng này
buộc chính quyền phải có những động thái cứng rắn, nhằm khắc phục hậu
quả cấp phép tràn lan, cấp phép theo quy hoạch hạ tầng, chứ không phải
theo thực tế hạ tầng đô thị. Cấm cấp phép xây cao ốc ở nơi kẹt xe
Mới
đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã giao các cơ quan chức
năng không cấp phép xây dựng cho những công trình cao ốc tập trung đông
người, trên các trục đường, khu vực chưa đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ
tầng giao thông, theo quy hoạch được duyệt.
Động thái này được
xem là điều cần thiết hiện nay. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại đây chỉ
là giải pháp tình thế, khó hạn chế được kẹt xe, do cao ốc đã xây tràn
lan, thiếu quy hoạch.
Đường Nguyễn Hữu Thọ là một trong những điểm nóng thường xuyên tắc đường
Theo
ông Nguyễn Văn Đực, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, chỉ đạo
này của TP.HCM rất đáng hoan nghênh bởi nó sẽ giúp hạn chế tình trạng
kẹt xe tại các tuyến đường trung tâm cũng như các tuyến đường thường
xuyên bị ùn tắc.
“Hiện nay, TP.HCM đang nén nhiều chung cư
trong khu trung tâm như quận 1, quận 3, quận 4, quận Bình Thạnh, quận
10 và Tân Bình… Hơn 20.000 căn hộ dưới tên gọi mỹ miều officetel và
shophouse đã phá vỡ hạ tầng kỹ thuật, khiến kẹt đường, thiếu trường học,
chỗ vui chơi…. Điển hình như đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phổ Quang, Ba tháng
Hai…
Do đó, việc cấm xây các cao ốc ở những tuyến đường thường
xuyên gây kẹt xe là một trong những giải pháp hạn chế việc các chung cư,
cao ốc, trung tâm thương mại… mọc đầy ở các ngã ba, ngã tư, vòng xoay
vốn đã quá tải xe cộ”, ông Đực nói.
Mặc dù vậy, theo ông Đực, khi
áp dụng quy định này, những doanh nghiệp đi trước đón đầu hạ tầng sẽ có
lợi, những doanh nghiệp đi sau sẽ bất lợi hơn. Tuy nhiên đây là quy luật
chung của thị trường. Ông Đực cho rằng những dự án đã phê duyệt sẽ
không bị ảnh hưởng do các hồ sơ xin cấp phép xây dựng
đều có thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, quy hoạch dân cư…. nên nếu
đảm bảo và phù hợp với hạ tầng giao thông sẽ được cấp phép xây dựng.
Về
vấn đề này, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM
cũng nhận định đối với các dự án đã làm xong hồ sơ, chỉ chờ thủ tục cấp
phép xây dựng thì thành phố vẫn phải tiếp tục cấp phép. Bởi lẽ, khi
doanh nghiệp đã làm đến bước này thì phải mất rất nhiều thời gian và
tiền bạc.
Phải “bắt đúng bệnh” mới giảm được kẹt xe
TS
Võ Kim Cương - Nguyên Phó kiến trúc sư trưởng TP.HCM cũng cho rằng đây
là một chủ trương đúng của TP.HCM. Tuy nhiên, việc không cấp phép xây
cao ốc ở những khu vực đông dân cư chỉ giảm bớt được tình trạng ùn tắc
giao thông chứ không thể hạn chế được. Nguyên nhân là do hiện nay thành
phố đã kẹt xe rất nghiêm trọng. Vì vậy, bài toán giao thông không phải
là bài toán riêng lẻ mà là bài toán chung về đô thị, phải bắt đúng “căn
bệnh” nó mới chữa được.
Theo TS Võ Kim Cương, căn bệnh kẹt xe của
TP.HCM là do cấu trúc đô thị của thành phố không đủ đường. Khi cho những
cao ốc lớn xây dựng mà không có thêm đường thì càng làm trầm trọng hơn
tình hình kẹt xe.
Trong khi đó, việc cấp giấy phép xây dựng cho
các dự án được chấp thuận về mặt quy hoạch của UBND TP.HCM lại trên cơ
sở tham mưu của cơ quan quản lý về quy hoạch, tức là Sở Quy hoạch - Kiến
trúc. Tuy nhiên, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thường chỉ xem công trình hay
dự án đó có phù hợp với quy hoạch được duyệt hay không, chứ ít khi xem
xét kỹ vào việc công trình đó khi đưa vào sử dụng có tác động lên hệ
thống hạ tầng hiện có.
“Hiện nay, chúng ta cấp phép dự án theo
quy trình ngược. Nếu ở nước ngoài cấp phép dự án bất động sản dựa trên
hạ tầng giao thông hiện hữu thì Việt Nam cấp phép dựa trên hạ tầng tương
lai – tức là chưa làm hạ tầng giao thông mà đã cho phép xây dựng các
công trình cao tầng, khu chung cư”, ông Cương nói.
TS Võ Kim Cương
cho biết ở các quốc gia phát triển, khi lập quy hoạch đều có đánh giá
tác động giao thông với những nghiên cứu nghiêm túc, số liệu chính xác.
Khi quy hoạch một khu đô thị cũng có sự tính toán nơi đó sẽ có bao nhiêu
cư dân, từ đó đánh giá tác động về giao thông như có bao nhiêu phương
tiện, mật độ tham gia giao thông công cộng ra sao…Từ đánh giá này, cơ
quan có trách nhiệm sẽ định dạng ra nhu cầu về kết cấu hạ tầng, đường
rộng ra sao, bao nhiêu làn, phân bố từng loại làn… Trong khi đó, ở nước
ta thường thì làm đường trước, rồi sau đó các dự án đua nhau xây dựng
san sát hai bên gây quá tải, ùn tắc nghiêm trọng.
“Nếu TP.HCM
không nhanh chóng đánh giá tổng thể mà vẫn để các chung cư, cao ốc ồ ạt
mọc lên thì sẽ rất nguy hiểm khi áp lực lên hạ tầng giao thông càng gia
tăng và kẹt xe là chuyện tất yếu. Khi quy hoạch một khu đô thị cần tính
toán số lượng người, phân loại từng phương tiện, nhu cầu di chuyển, giao thông công cộng...
Tất cả những vấn đề này đều phải đưa ra kịch bản, mô hình cụ thể để
đánh giá và từ đó mới có phương án khả thi, còn phương án cấm xây cao ốc
ở khu vực thường xuyên bị ùn tắc chỉ giúp hạn chế một phần chứ không
giảm hẳn được”, ông nói thêm. Diệu Thủy
Người tị nạn giúp người tị nạn
SGGP
Sau khi đến Australia vào giữa năm
2015 với tư cách là người tị nạn chiến tranh từ Syria, Nirary Dacho (29
tuổi), được cấp visa tị nạn cùng với gia đình - một phần trong chương
trình nhân đạo của Chính phủ Australia.
Hai nhà đồng sáng lập Refugee Talent với các phóng viên châu Á
Tuy nhiên, với vốn tiếng Anh lưu loát,
tấm bằng kỹ sư công nghệ thông tin (IT) và 8 năm kinh nghiệm làm việc
cho các công ty đa quốc gia, Dacho vẫn không thể “xâm nhập” vào thị
trường việc làm của xứ sở này.
Hàng chục đơn xin việc gửi đi mà không nhận được hồi đáp, anh bắt
đầu mất hết niềm tin. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện trong một chương
trình của hãng truyền hình ABC nói về những khó khăn của người tị nạn,
ngay lập tức anh nhận được hàng chục lời mời làm việc. Từ đây, Dacho
nhận ra rằng anh không thiếu kỹ năng, cái anh thiếu trong thời gian qua
là một mạng lưới kết nối.
Trao đổi với anh trong một ngày đông cuối tháng 8 ở TP Sydney, tại
văn phòng cực kỳ đơn giản và bình dị nằm trên đường Reservoir vùng
Surry Hills sang trọng, anh cho biết: “Thực tế cho thấy cộng đồng doanh
nghiệp Australia rất có thiện chí thuê người tị nạn nhưng họ gặp khó
khăn trong việc tìm kiếm người tị nạn thích hợp”. Trăn trở với tỷ lệ 85%
số người tị nạn phải chịu thất nghiệp trong 5 năm đầu tiên kể từ khi
đặt chân đến Australia, Dacho quyết định xây dựng mạng lưới Refugee
Talent sau khi gặp Anna Robson, một cựu nhân viên của tổ chức Save the
Children trên đảo Nauru, tại một sự kiện dành cho người tị nạn có kỹ
năng về IT. Cũng như Dacho, trong thời gian làm việc trên đảo Nauru,
Robson đã nuối tiếc khôn nguôi khi chứng kiến nhiều tài năng của người
tị nạn bị lãng phí vì tự họ không thể tìm kiếm lối ra cho mình.
Mạng lưới Refugee Talent (refugeetalent.com) đã trở thành doanh
nghiệp xã hội hướng đến giúp đỡ người tị nạn tìm kiếm việc làm tại “quê
hương mới” của họ, là cầu nối giữa các công ty đang tìm kiếm nguồn nhân
lực và những người tị nạn có kỹ năng tìm được việc làm xứng đáng với
trình độ của mình. Sau khi ra đời, “cầu nối” đã nhận được hơn 500 ứng
viên xin việc và 50 nhà tuyển dụng tiềm năng đăng ký. Refugee Talent đã
giúp rất nhiều người tị nạn từ Syria, Iraq, Palestine, Pakistan và Nepal
có việc làm.
Không chỉ giúp đỡ người tị nạn tại Australia, thông qua Refugee
Talent, từ tháng 7 năm ngoái, một chương trình kết nối với những tài
năng quốc tế đã được vận hành và vươn ra khỏi biên giới Australia. Theo
đó, các nhà tuyển dụng Australia được phép tài trợ cho người nước ngoài
đến Australia tị nạn, đảm bảo việc làm và hỗ trợ tái thiết cuộc sống.
Chương trình thử nghiệm này đã được Thủ tướng Australia công bố hồi
tháng 9 năm ngoái, sẽ cấp 1.000 visa cho người tị nạn. Hiện Refugee
Talent đang phối hợp với một mạng lưới tương tự khác là Talent Beyond
Boundaries (TBB) để giúp đỡ những người tị nạn chưa đặt chân đến
Australia có thể tìm thấy các cơ hội việc làm ở Australia. Anh Dacho vui
mừng thông báo, chuyên gia CNTT người Syria Derar Alkhateeb cùng vợ và
con trai 1 tuổi của họ hồi đầu tháng 8 vừa qua đã trở thành một trong
những ứng viên đầu tiên nhận được visa do doanh nghiệp tài trợ theo diện
này và chuẩn bị qua Australia làm việc.
Người tị nạn ở đâu cũng gặp vô vàn khó khăn, nhưng tình người giữa
những người tị nạn đã giúp chúng tôi ấm áp hơn trong những ngày đông
lạnh giá ở Australia.
HẠNH CHI
Xe khách và xe tải đâm nhau kinh hoàng, nhiều người gặp nạn
Sau khi va chạm, đầu chiếc xe tải và xe khách đều bị hư hỏng nặng.
Sáng 8.9, Trung tâm quản lý đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai cho biết,
khoảng 1h30 rạng sáng cùng ngày, tại Km134+150 trên tuyến cao tốc Hà Nội
- Lào Cai (xảy ra tai nạn nghiêm trọng giữa một chiếc xe tải và xe
khách chạy tuyến Lai Châu – Mỹ Đình.
Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách giường nằm đang lưu thông
theo hướng Hà Nội đi Lào Cai, khi đến địa phận huyện Văn Yên - Yên Bái
thì bất ngờ đâm trực diện vào đầu xe tải đi chiều ngược lại.
Hậu quả, vụ tai nạn làm 6 người trên xe khách, 2 người trên xe tải
(lái xe và phụ xe) bị thương phải đưa vào Bệnh viện Yên Bái điều trị.
Hiện trường vụ tai nạn.
Ông Nguyễn Anh Hưng, quyền Giám đốc Trung tâm quản lý đường cao tốc
Hà Nội - Lào Cai cho biết, thời điểm chiếc xe khách gặp nạn, trên xe có
14 người, những người may mắn không bị thương đã được nhà xe bố trí lên
xe khách khác để tiếp tục hành trình.
Nhận được thông tin, Ban quản lý tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai đã cử
người đến hiện trường để cùng với lực lượng chức năng xử lý vụ việc,
đưa người đi cấp cứu.
Theo hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, sau khi va chạm, đầu chiếc xe tải và xe khách đều bị hư hỏng nặng.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Rèn luyện sức bền có tác dụng tăng cường cơ bắp và giảm mỡ vùng bụng
Giảm béo bụng là một nhiệm vụ không dễ dàng. Tuy nhiên, nếu chịu khó bạn vẫn có thể làm được. Tờ Hindustan Times đã đưa ra một số cách hiệu quả giúp bạn đạt đến mục tiêu trên.
Một cuộc nghiên cứu ở Bồ Đào Nha cho thấy ăn mà không bị phân tâm
bởi màn hình điện thoại hoặc máy tính có thể giúp giảm cân. Ngoài ra, có
nhiều cuộc nghiên cứu chứng minh việc ăn trước màn hình tivi thực sự có
thể khiến bạn tăng cân do ăn vặt vì “buồn mồm” và quên đi mình đã ăn
gì. Hãy chú ý bạn đang ăn gì và ăn nó như thế nào, lý tưởng nhất là ngồi
vào bàn ăn và cất dế yêu ở đâu đó ngoài tầm mắt. Có thể bạn sẽ ăn chậm
hơn và cảm thấy mau no hơn.
Ăn chất xơ có thể hòa tan
Quả bơ, cải bruxen, quả mâm xôi, tất cả đều là những nguồn chất xơ
có thể hòa tan, hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Các nghiên cứu gần đây cho
thấy việc hấp thu loại chất xơ này có thể giúp giảm cân do mọi người
thường thấy no hơn và ít có ý hướng tìm đồ ngọt bỏ bụng vào thời điểm 4
giờ chiều trong ngày.
Một cuộc nghiên cứu trên 1.000 người trưởng thành trong 5 năm cho
thấy với mỗi sự gia tăng 10 g chất xơ có thể hòa tan được hấp thu, mỡ
bụng giảm đi 3,7%.
Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ khẳng định lúa mì có thể
giúp giảm nguy cơ ung thư kết trực tràng, loại ung thư phổ biến thứ 3 ở
Mỹ. Ăn lúa mì nhiều hơn thì nguy cơ bị bệnh cũng thấp hơn.
Giảm stress
Stress làm cho các tuyến thượng thận tiết ra chất cortisol trong cơ
thể. Thường được đề cập như là hormone gây stress, việc có mức cortisol
cao được xem là có thể làm tăng vòng 2 do nó kích thích sự thèm ăn, dẫn
đến tình trạng chất béo tích tụ ở bụng. Điều này đặc biệt phổ biến ở
phụ nữ, vốn thường sản sinh nhiều cortisol hơn nam giới.
Rèn luyện sức bền
Rèn luyện sức bền, chẳng hạn như tập tạ, có tác dụng tăng cường cơ
bắp và giảm mỡ vùng bụng. Hoạt động thể chất này đã được chứng minh là
đặc biệt có lợi cho những người bị tiểu đường. Các chuyên gia nghiên cứu
cũng ghi nhận một sự kết hợp giữa aerobics và hoạt động rèn luyện sức
bền có thể giảm đáng kể mỡ nội tạng ở thiếu niên thừa cân.
Tránh nước giải khát có đường
Một số nghiên cứu cho thấy những loại nước giải khát có chất làm
ngọt nhân tạo chứa nhiều fructose có thể khiến cơ thể tích mỡ trong gan
và đã được chứng minh có khả năng làm gia tăng đáng kể mỡ bụng. Đừng để
những loại nước giải khát “bắt mắt” bắt bụng bạn phải gánh thêm mỡ!
Đây được xem là bệnh nhân được ghép thận lớn tuổi nhất Việt Nam hiện nay.
Quyên Quân
Rau dớn xào tỏi
Ảnh: Mỹ Liên
Rau dớn thuộc họ quyết nhỏ hơn
cây dương xỉ, mọc nhiều ở gần khe suối, dưới những tán lá to, nơi ẩm
thấp. Đó là quà tặng mà thiên nhiên ưu ái cho đại ngàn.
Ban đầu nhìn những mấu nhỏ và lông trong thân cây rau, ít ai nghĩ
rằng nó là một món ăn rất bổ dưỡng. Những ngày lũ về mang theo lượng phù
sa rất lớn, bồi đắp cho bãi bồi ven suối để nuôi dưỡng cây lớn dần. Mùa
của cây rau dớn hồi sinh. Đó cũng là mùa thu hoạch rau tốt nhất.
Gọi một tô bún hến, một cơm hến rồi vừa ăn vừa trò
chuyện với mụ o bán hàng nói giọng Huế đặc sệt… nhiêu đó thôi cũng đủ để
nguôi ngoai nỗi nhớ nhà.
Rau dớn là món ăn không thể thiếu trong bữa cơm gia đình của đồng
bào vùng cao. Đây là món ăn dễ chế biến, có thể luộc chấm nước tương;
xào với tỏi, nấu canh với ốc đá, tôm; ngâm chua, làm nộm với tép khô.
Nhưng món mà tôi yêu thích nhất vẫn là xào tỏi.
Rau dớn hái về, lặt cọng non, rửa sạch, chần sơ qua nước sôi. Bắc
chảo lên bếp, dùng dầu phụng thì thơm ngon hơn. Đập dập tỏi phi thơm,
cho rau dớn vào xào chừng 3 - 4 phút rồi nêm nếm vừa ăn. Chảo rau xào
thơm lừng, nức mũi cộng thêm đậu phụng giã nhỏ, vài giọt chanh thì tuyệt
biết bao. Chỉ một chút thời gian thôi ta đã có món ăn ngon bổ dưỡng
mang màu xanh mướt, dai giòn sần sật, với vị chua chua ở đầu lưỡi, vị
chát ở cổ, vừa mang sự dân dã, chân chất hương quê, vừa đẫm nét hoang sơ
núi rừng.
Rau dớn có đặc điểm là dễ úa nên thường hái đâu ăn đó, vừa sạch vừa
ngon vừa rẻ. Bí quyết chọn rau là cọng rau còn cuộn mắc câu chưa kịp
bung vươn dài. Cứ thế vạch lá tìm những cọng rau còn nấp trong bụi cây,
ngậm sương đêm và còn ngái ngủ. Cứ thế người hái như một lãng tử, thơ
thẩn tìm rau như tìm nàng thơ của mình. Từ tốn ngắt từng cọng rồi thủng
thỉnh chậm rãi bước chân về.
Một mùa rau nữa lại về, lòng bỗng bâng khuâng nhớ hương vị của đại ngàn, cứ quấn quýt tâm hồn người con xa quê.
"Bố của các loại bom" hiện là vũ khí thông thường mạnh nhất thế giới.
Theo The Drive, các thông tin lan truyền gần đây nhắc đến việc Nga có
thể đã thả quả bom mạnh nhất thế giới ở Syria. Nếu được xác định, đây
là lần đầu tiên Nga thử nghiệm loại vũ khí đáng sợ như vậy trên chiến
trường.
Ngày 7.9.2017, các nhân chứng và nhà hoạt động ở gần thành phố Deir
ez-Zor nói đã nhìn thấy máy bay Nga ném quả bom mạnh chưa từng thấy vào
mục tiêu IS.
Bộ Quốc phòng và phương tiện truyền thông Nga đều không nhắc đến việc
ném “bố của các loại bom” xuống Syria. Điều này phần nào phản ánh
chương trình chế tạo vũ khí tối mật của Nga.
Theo The Drive, không có nhiều thông tin về FOAB cũng như rất hiếm có
một bức ảnh hay video nào ghi lại hình ảnh chính xác của loại bom mạnh
nhất thế giới này.
Lần duy nhất Nga xác nhận thử thành công FOAB là vào năm 2007. Bom
FOAB được đánh giá có sức công phá lớn nhờ sử dụng công nghệ nhiệt áp.
Công nghệ này sử dụng không khí xung quanh để kích hoạt phản ứng đốt
cháy nhiên liệu. Việc không phải nhồi thêm chất oxy hóa giúp quả bom có
thêm không gian để chứa thêm thuốc nổ, tạo ra sóng xung kích cực mạnh
với nhiệt độ cao, có thể làm bốc hơi mọi thứ xung quanh.
Ảnh minh họa cảnh FOAB được thả từ máy bay ném bom siêu thanh Tu-160 Blackjack.
Phía Nga nói FOAB nặng 7,1 tấn, khi kích hoạt tạo ra vụ nổ tương
đương 44 tấn thuốc nổ TNT. FOAB nhẹ hơn nhiều so với “Mẹ của những quả
bom” (MOAB) mà Mỹ từng ném xuống Afghanistan hồi tháng 4. Mặc dù nhẹ hơn
nhưng phạm vi sát thương của FOAB lại gấp đôi bom Mỹ.
“Vụ thử đã diễn ra thành công tốt đẹp, sức công phá tương đương vũ
khí hạt nhân”, Tướng Nga Alexander Rukshin từng phát biểu năm 2007. “Sử
dụng vũ khí này không gây ra tác hại lâu dài với môi trường như bom hạt
nhân”.
Quân đội Nga nói máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160
Blackjack có thể mang theo FOAB. Nhưng chuyên gia phương Tây tỏ ra nghi
ngờ điều này.
Trong một đoạn video, chiếc Tu-160 xuất hiện nhưng khi cắt bom, dường như FOAB được thả từ một máy bay khác.
Theo The Drive, nhiều khả năng Nga phải dùng đến máy bay vận tải như IL-76 hoặc An-124 để ném bom FOAB xuống mục tiêu Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.
Nga từng thử nghiệm thành công FOAB năm 2007.
Nếu thông tin Nga lần đầu tiên đưa FOAB ra chiến trường là chính xác,
đây cũng có thể là thông điệp mạnh mẽ gửi đến Mỹ và các nhóm nổi dậy do
Mỹ hậu thuẫn ở Syria.
Phe nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn đang thắng thế ở Raqqa và có thể sẽ tìm cách cản bước quân đội Syria ở khu vực cách đó không xa.
Do đó, Nga có thể muốn cảnh báo Mỹ không được can thiệp, trong bối
cảnh quân đội chính phủ Syria đang đứng trước cơ hội lớn để giải phóng
hoàn toàn thành phố Dier ez-Zor, nơi bị IS chiếm đóng một phần trong
suốt 3 năm qua.
Nhưng dù Nga có thực sự ném bom FOAB hay không, Điện Kremlin từng
công khai ý định thử nghiệm những vũ khí hiện đại nhất trên chiến trường
Syria.
FOAB chưa từng thực chiến và nếu có một nơi phù hợp nhất để Nga kiểm
tra năng lực của loại siêu bom này thì đó chỉ có thể là quốc gia chìm
trong nội chiến này, theo The Drive.
Xe tăng Nga nã pháo nhầm đồng đội, 6 người thương vong
(NLĐO) - Ít nhất 1 binh sĩ thiệt mạng và 5 người bị thương trong cuộc tập trận bắn đạn thật gần TP St Petersburg – Nga hôm 7-9.
Đài RT dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết sự cố xảy ra trong cuộc
tập trận ở khu vực Leningrad, thuộc Quân khu miền Tây. Một chiếc xe tăng
nã pháo nhưng đạn bay chệch khỏi quỹ đạo dự kiến, sau đó phát nổ gần vị
trí của 6 binh sĩ nói trên khiến 1 người thiệt mạng và 5 người bị
thương. Nhóm binh sĩ này thuộc đơn vị hỗ trợ kỹ thuật.
Sau vụ nổ,
tất cả người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện, trong khi một ủy
ban điều tra được cử tới hiện trường để xem xét vụ việc.
Quân khu
miền Tây là một trong 4 quân khu chính của Lực lượng vũ trang Nga. Quân
khu này bao gồm khu vực Leningrad ở Tây Bắc nước Nga, trong khi khu vực
trung tâm của quân khu đặt tại St. Petersburg – thành phố lớn thứ hai
đất nước.
Một chiếc xe tăng Nga nã pháo nhầm đồng đội khiến 6 người thương vong. Ảnh minh họa: SPUTNIK
Cùng
ngày 7-9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cáo buộc cuộc tập trận
quân sự sắp tới của Nga tại Belarus cho thấy Moscow đang chuẩn bị lực
lượng để "tiến hành một cuộc xung đột quy mô lớn". Phát biểu được nhà
lãnh đạo Ukraine đưa ra tại cuộc họp thường niên tại quốc hội.
"Hiện
tại, không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow sẵn sàng rút khỏi vùng
Donbass (Ukraine) hoặc bán đảo Crimea. Trên thực tế, ngày càng có nhiều
bằng chứng cho thấy Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn" –
ông Poroshenko cho biết.
Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý nước ông có
đường biên giới chung với cả Nga và Belarus nên để đề phòng, Kiev sẽ
tăng cường an ninh tại những khu vực đó.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: SPUTNIK
Cuộc
tập trận giữa Nga và Belarus bao gồm ít hơn 13.000 quân và tập trung
vào các chiến thuật phòng thủ, theo tuyên bố của Moscow. Tuy nhiên, NATO
không tin số lượng binh sĩ tham gia tập trận lại ít như vậy.
Các
đồng minh của NATO ở knu vực Baltic cũng lo ngại về cuộc tập trận,
trong khi Lithuania nói rằng cuộc tập trận có nội dung mô phỏng cuộc
chiến giữa Nga với NATO.
Phạm Nghĩa (Theo RT, News Week)
Động đất mạnh nhất thế kỷ ở Mexico, 32 người thiệt mạng, cảnh báo sóng thần diện rộng
Tất Đạt |
12
Đèn đường rung lắc mạnh do ảnh hưởng của động đất. Ảnh: Twitter
Theo AP, trận động đất có tâm chấn 33km, khiến thủ đô Mexico chấn động mạnh.
20h40: Theo Reuters, đã có 32 người thiệt mạng sau trận động đất.
19h43: Theo các quan chức Mexico, con số người thiệt mạng trong trận đống đất đã tăng lên 26 người.
Trước
đó, Thống đốc bang Oaxaca Alejandro Murat cho biết, 20 người thiệt mạng
tại bang miền Nam, trong đó có 17 người ở Juchitan, một thị trấn trên
eo đất Tehuantepec ở Mexico.
Bệnh
nhân và thành viên trong gia đình được di tản tới Viện An sinh Xã hội
và Dịch vụ cho người lao động (ISSSTE) sau trận động đất . (Nguồn:
Reuters)
18h28: Theo Independent, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 15 người thiệt mạng, bao gồm 2 trẻ em.
Thống đốc bang Chiapas (Mexico) cho biết, đây là những nạn nhân đầu tiên sau trận động đất mạnh nhất thế kỷ qua, kể từ năm 1985.
Trận động đất xảy ra vào lúc 0h49 (giờ địa phương) khi nhiều người vẫn đang ngủ nên dự đoán thiệt hại sẽ tiếp tục tăng lên.
Ông
Gonazalo Segundo ở bang Chiapas bị đánh thức bởi sự rung chuyển nói với
CNN: "Tôi đã nằm trên giường và mong đợi có một đêm yên tĩnh nhưng đột
nhiên... Mọi thứ đổ vỡ, cửa kính, đồ đạc, tất cả...."
Hai
tiểu bang của Chiapas và Oaxaca, nơi có khoảng 9 triệu người sinh sống,
đều nằm gần tâm chấn. Đây là hai trong số những khu vực nghèo khổ nhất ở
Mexico và có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
15h28: AP
dẫn lời tổng thống Mexico xác nhận đây là trận động đất mạnh nhất lịch
sử nước này. Ban đầu, khoảng 1 triệu người dân bị ảnh hưởng bởi mất
điện, nhưng tới thời điểm hiện tại điện đã trở lại cho 800.000 người.
Cơ
quan quan trắc cảnh báo có thể có tới 62 đợt dư chấn, mạnh nhất lên tới
cấp 7. Các đợt sóng nhỏ đã được quan sát thấy ngoài bờ biển Mexico.
Từ phía Ecuador, El Salvador và Guatemala, cơ quan khí tượng nhận định sóng cao khoảng 1m, có thể thấy bằng mắt thường.
14h38: AP thông báo đã có 5 người thiệt mạng do vụ động đất, trong đó có 2 trẻ em. Các đợt sóng ngoài khơi Mexico đã cao tới 0.7m.
Một khu vực bị đổ nát do ảnh hưởng của động đất (Ảnh: Oxaca In)
Hàng hóa đổ vỡ trong một siêu thị (Ảnh: Oxaca In)
Người dân Mexico đứng ngoài đường giữa đêm, do lo ngại các tòa nhà có thể bị sập (Ảnh: AP)
Theo ghi nhận từ nguồn tin địa phương, một em nhỏ bị tường đè phải khi xảy ra động đất.
Một em nhỏ khác mất sau khi bệnh viện mất điện, làm ngắt máy thở cho trẻ sơ sinh.
13h52: AP
dẫn lời người dân địa phương sống tại tiểu bang Chiapas, một địa điểm
du lịch nổi tiếng ở Mexico, cho biết: "Ngôi nhà rung chuyển như 'kẹo cao
su', điện và mạng internet đột ngột bị cắt."
Trả
lời đài truyền hình Televisa, ông Manuel Velasco, đại diện chính quyền
địa phương Chiapas, thông báo nhiều ngôi nhà, bệnh viện trường học và
một trung tâm mua sắm đã sụp đổ tại San Cristobal, bang Chiapas.
Tại
nước láng giềng Guatemala, Tổng thống Jimmy Morales kêu gọi người dân
bình tĩnh trong khi các đội ứng cứu khẩn cấp theo dõi tình hình. Ông
Morales nói: "Các báo cáo cho thấy nhiều thiệt hại đã xảy ra. Có một
người được cho là đã thiệt mạng."
Lucy Jones, nhà địa chấn học tại California, cho biết việc trận động đất này xảy ra có thể đoán được trước.
Bà nói: "Ngoài vùng biển Mexico, có một khu vực gọi là đới hút
chìm, nơi Mảng Thái Bình Dương di chuyển phía dưới bán đảo Mexico. Nơi
đây có một đoạn đứt gãy địa chất lớn, nên thường xuyên có động đất xảy
ra tại đây." "Sóng thần sẽ khó có thể tác động tới Califonia hoặc
Hawaii," bà Jones kết luận.
Video tạm dừng
Một đoạn video ghi lại cảnh đèn đường rung lắc mạnh do động đất ở Mexico. Nguồn: CNN/Twitter.
13h: Theo
bà Jana Pursely, chuyên gia địa chất tại USGS, trận động đất này có tâm
chấn khá nông. Loại động đất "nông" và rung chấn kéo dài thường rất
nguy hiểm, có khả năng cao gây ra thêm dư chấn.
12h46: Thủ
đô Mexico đã mất điện cục bộ. Trong bóng tối, người dân tập trung thành
các nhóm nhỏ ngoài đường, lo sợ các tòa nhà sẽ sụp đổ. Cơ quan Khí
tượng cho biết bờ Tây Mỹ sẽ không chịu ảnh hưởng sóng thần.
Trên
tài khoản Twitter của mình, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto thông
báo: "Các hệ thống đảm bảo an toàn cho người dân đã được triển khai, đặc
biệt từ Ủy ban Tình trạng khẩn cấp Quốc gia."
Ảnh: CNN
12h37: Cục
Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết, trận động đất xảy ra khoảng
123km phía Tây Nam thị trấn Pijijiapan, gần biên giới Guatemala.
Theo
AP, trận động đất xảy ra lúc nửa đêm. Người dân đang được hỗ trợ để sơ
tán khẩn cấp. Sóng thần được dự tính sẽ ập tới trong khoảng 3 tiếng (tức
5h sáng giờ địa phương). Các khu vực bị ảnh hưởng bởi sóng thần có thể
trải rộng từ khu vực bờ biển Mexico đến Guatemala, El Savador, Costa
Rica, Nicaragua, Panama, Honduras và Ecuador.
Người dân Mexico hoảng loạn tìm cách sơ tán. Ảnh: VOA
Trước
đó, người dân hoảng loạn tìm cách sơ tán khỏi các khu nhà cao tầng.
Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) lo ngại "có nguy cơ
sóng thần diện rộng" tại bờ biển Mexcio, Guatemala, Nicaragua, Panama, Honduras và Ecuador.
theo Trí Thức Trẻ
Đi làm thủ tục xuất khẩu lao động, 2 người bị container cán tử vong
Dân trí Nhờ hàng xóm chở lên ga tàu mua vé vào Sài Gòn
để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Trong lúc rẽ qua đường, anh
N.V.N. và hàng xóm là ông N.H.L. bị container cán tử vong tại chỗ.
Vào khoảng 14h ngày 8/9, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy
và container vừa xảy ra tại điểm giao giữa đường Hồ Chí Minh và đường
Trần Phú (thuộc thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) khiến 2 người đi xe máy tử
vong. Nạn nhân là anh N.V.N. (SN 1994) và ông N.H.L. (SN 1957, cùng trú
tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê).
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người ngồi trên xe máy tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe container mang BKS 37C
– 193.41 kéo theo rơ móc BKS 37R – 012.37 do anh Cù Chính Huấn (SN
1985, trú Nghệ An) điều khiển chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng
Quảng Bình – Hà Tĩnh. Khi đến địa điểm giao nhau với đường Trần Phú (thị
trấn Hương Khê), container tông trúng xe máy mang BKS 38 – H7 9182 do
ông L. điều khiển chở theo anh N. đang rẽ sang đường.
Cú va chạm mạnh khiến ông L. và anh N. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị container cuốn vào gầm biến dạng.
Được biết, hai nạn nhân là hàng xóm với nhau. Lúc này ông L. đang chở
anh N. lên ga tàu mua vé để vào Sài Gòn chuẩn bị đi xuất khẩu lao động
sang Nhật.
Nhận được tin báo, CSGT huyện Hương Khê có mặt tại hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Hà Phương
Nghi can 77 tuổi ở Vũng Tàu bị xác định dâm ô với nhiều trẻ em
19:52 08/09/2017
Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi can Thủy có hành vi dâm ô với 4
trẻ em và 2 trong những trường hợp này có đủ chứng cứ để buộc tội.
Ngày 8/9, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết cơ quan đã
hoàn tất kết luận điều tra về vụ án dâm ô trẻ em mà nghi can là Nguyễn
Khắc Thủy (77 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu).
Theo kết luận điều tra, đầu tháng 7/2016, chị Trần Thị Thu Thủy (ngụ
chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) tố cáo nghi can
Thủy xâm hại tình dục đối với con gái của chị. Thời điểm đó, con gái của
chị 7 tuổi.
Công viên cạnh chung cư Lakeside, nơi được cho các bé gái bị ông Thủy xâm hại.
Ảnh: N.G.
Vào cuộc điều tra, Công an Vũng Tàu không ghi nhận được chứng cứ thể
hiện nghi can Thủy dâm ô với con gái của chị Thủy. Tuy nhiên, cơ quan
này xác định nghi can có hành vi dâm ô với 4 trẻ em khác ở chung cư.
Trong đó, có 2 trường hợp có đủ căn cứ để buộc tội ông Thủy.
Theo công an, vào cuối tháng 5/2014, tại cửa sổ căn hộ gia đình, một
bé gái 12 tuổi đứng nói chuyện với bạn thì nghi can Thủy đi đến và có
hành vi xâm hại. Vụ việc có sự chứng kiến của một bé khác là bạn của
cháu này.
Vào tháng 4/2014, tại khu vực cầu trượt ở khuôn viên chung cư
Lakeside, nghi can Thủy có hành vi xâm hại một bé gái 6 tuổi và cũng bị
một người phát hiện. Lúc này, người thân của bé gái đến và tát nghi can
Thủy sau đó báo sự việc với bảo vệ tòa nhà. Tuy nhiên, khi bảo vệ đến
nơi thì nghi can đã bỏ đi.
Cơ quan điều tra cho rằng, ở 2 trường hợp còn lại, vì chưa đủ chứng cứ nên cơ quan điều tra đã tách riêng để làm rõ.
Cơ quan điều tra cho rằng, dù nghi can không nhận tội nhưng cơ quan
này đã có đủ căn cứ để buộc tội. Hiện Công an TP Vũng Tàu chuyển hồ sơ
vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân TP Vũng Tàu và đề nghị truy tố nghi can
Nguyễn Khắc Thủy về hành vi Dâm ô trẻ em.
Ngày 8/9, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên bị cáo Đặng Thanh Tuấn (18
tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) không phạm tội “Hiếp dâm
trẻ em” và trả tự do ngay tại tòa.
Trước đó, tại phiên sơ thẩm
lần 1, tháng 4/2015, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Tuấn 8 năm tù về
tội danh này. Sau đó, bị cáo đã làm đơn kháng cáo kêu oan.
Ngày 6/12/2016, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa, tuyên hủy bản án sơ thẩm, đề nghị điều tra xét xử lại.
Tuấn (thứ 2 từ trái qua) hạnh phúc khi được tự do bên cha mẹ và luật sư
Tại
Bản án phúc thẩm cũng phát hiện ra lúc sinh nạn nhân N. thì người mẹ
chưa tới 13 tuổi (người mẹ sinh năm 1989), từ đó bản án đề nghị điều tra
cha của N. để xem xét xử lý hình sự người cha này.
Ngày 28/4,
CQCS ĐT- Công an tỉnh Tây Ninh đã kết luận điều tra bổ sung, quy kết
Tuấn có hành vi phạm tội "Hiếp dâm trẻ em". Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã
chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án cùng cấp.
Theo điều tra, sau
một thời gian quen biết và nảy sinh tình cảm, Tuấn nhiều lần chở N. đi
chơi và có quan hệ với nhau 5 lần. Phát hiện sự việc, gia đình N. đã tố
cáo với cơ quan chức năng.
Tại phiên sơ thẩm lần 2, đại diện VKS tại tòa bảo lưu quan điểm và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 8-10 năm tù.
Theo
hồ sơ, Tuấn sinh ngày 25/05/1999, nên tính đến ngày phạm tội
(26/6/2015) là đủ 16 tuổi. Bị hại là bé N. theo giấy khai sinh là ngày
2/10/2002, tính đến thời điểm bị hại thì bé N. được 12 tuổi 9 tháng 19
ngày.
Theo quy định, nếu bị hại chưa đủ 13 tuổi thì Tuấn sẽ phạm tội hiếp dâm trẻ em như cáo trạng quy kết.
Nếu
bị hại đã đủ 13 tuổi thì bị cáo Tuấn không phạm tội hiếp dâm trẻ em và
không phạm tội giao cấu với trẻ em bởi chủ thể của tội giao cấu với trẻ
em phải là người đã thành niên, trong khi Tuấn cũng chỉ mới vừa qua tuổi
16.
Đáng nói là trong vụ án này, giấy tờ hộ tịch, lời khai của bị
hại và những người liên quan không thống nhất về độ tuổi của bị hại.
Chính vì thế, luật sư bào chữa cho bị cáo Tuấn đã đề nghị cơ quan điều
tra cho giám định để xác định độ tuổi của bị hại nhưng không được thực
hiện.
Căn cứ để xác định độ tuổi của bị hại là giấy khai sinh của
bé N. Tuy nhiên, khai sinh này lại được làm trễ hạn đến 5 năm (tức năm
2007 em N. mới được cấp giấy khai sinh).
Trong khi đó, hồ sơ thể
hiện N. cũng không không có giấy chứng sinh của cơ sở y tế cũng như giấy
xác nhận của người làm chứng ở thời điểm bé N. được sinh ra.
Các
bút lục, lời khai của ông ngoại và mẹ bé N. cùng những người biết việc
bé N. được sinh ra cũng có mâu thuẫn trong xác định thời điểm sinh.
Tại
phiên xét xử, HĐXX nhận định căn cứ vào tài liệu hồ sơ vụ án và theo
hướng dẫn cách tính tuổi theo Thông tư liên tịch giữa các ngành thì xác
định ngày giao cấu đầu tiên nạn nhân đã 13 tuổi 3 tháng 3 ngày. Vì vậy
Tuấn không phạm tội “Hiếp dâm trẻ em” và lúc này Tuấn mới hơn 16 tuổi,
hai bên quan hệ tự nguyện nên cũng không phạm tội “Giao cấu với trẻ em
“theo Điều 115 BLHS (tội giao cấu với trẻ em chủ thể phải là người đã
thành niên trong khi lúc quan hệ thì Tuấn chưa thành niên).
Về nội
dung ‘truy tìm người cha’, cáo trạng cho rằng kết luận bổ sung của công
an đã làm rõ: Người mẹ khai cha của nạn nhân là NTP (sinh năm 1979, ngụ
huyện Hòa Thành Tây Ninh).
Ông P. xác định có quen biết tình cảm
và quan hệ với mẹ N. Tuy nhiên ông P khai không nhớ thời gian cụ thể,
năm quan hệ tình dục, năm mẹ nạn nhân mang thai.
Theo CQĐT, ông P.
đã có hành vi quan hệ và sinh ra N. khi mẹ nạn nhân chưa đủ 13 tuổi, dù
quan hệ là đồng thuận nhưng hành vi của ông P. đã có dấu hiệu phạm tội
“Hiếp dâm trẻ em” theo Điều 112 Bộ luật hình sự, là loại tội phạm nghiêm
trọng và còn hiệu lực truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tuy nhiên
CQĐT đã quyết định không truy cứu P. vì “không còn gây nguy hiểm cho xã
hội” và mẹ nạn nhân cũng đã có đơn xin không yêu cầu xử lý hình sự với
P.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên án, theo bản án vừa tuyên, Tòa chấp
nhận ý kiến của luật sư, bác quan điểm của VKS, qua đó tuyên bị cáo
Tuấn không phạm tội, trả tự do cho bị cáo Tuấn tại tòa.
Ông Trần Thanh Quang, nguyên Phó Tổng Giám đốc Oceanbank có mặt tại toà phản bác lời khai của các thuộc cấp.
Nguyên Phó Tổng Giám đốc Oceanbank Trần Thanh Quang (SN 1977) cho
biết, năm 2008 ông bắt đầu làm ở Oceanbank. Hiện ông đã rời nhiệm sở
Ngân hàng này khi đương chức là Giám đốc khối bán lẻ.
Tại phiên toà, luật sư hỏi: Sáng 8/9, các bị cáo khẳng định ông giữ
chức vụ Phó TGĐ Oceanbank thời điểm 2012-2014, phụ trách trực tiếp khối
Khách hàng cá nhân, Khối khách hàng điện tử (IT) và Marketing đúng
không?
Vâng đúng! Ông Quang trả lời.
Ông Quang cho biết, ông có ban hành 1 quyết định để chị Trang (Đỗ Đại
Khôi Trang, nguyên Giám đốc Khối khách hàng cá nhân) trình lên có nội
dung phân công giữa các Phó Giám đốc khối của chị Trang.
Nguyên Phó Tổng Giám đốc khối khẳng định, ông thường xuyên tham gia
họp các khối. Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Trang khẳng định, trong quá
trình bàn giao công việc chuyển khối bán lẻ sang cá nhân, có thực hiện
bàn giao trên cơ sở chỉ đạo của ông Quang. Tuy nhiên, ông Quang khẳng
định lời khai của bị cáo là không đúng.
“Tôi không phụ trách khối chị Thu Ba trước đó nên không có quyền hạn
chỉ đạo chị Thu Ba. Thứ hai là trước đó, tôi không biết chị Thu Ba làm
gì làm sao mà tôi chỉ đạo bàn giao được." - ông Quang trả lời.
Luật sư hỏi: Trong khoảng thời gian 2012-2014, ông là người trực
tiếp phụ trách điều hành của 3 khối. Nhiệm vụ công việc trong khối các
nhân viên Phó giám đốc, Giám đốc khối báo cáo công việc hàng ngày không?
"Thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của khối, tôi có nhận báo
cáo định kỳ và chỉ đạo theo đúng chức năng nhiệm vụ." - ông Quang nói
tiếp. Sáng nay, bị cáo Trang nói là bị cáo đều báo cáo trực tiếp cho anh?
"Tôi chỉ đạo những chức năng, nhiệm vụ đúng quy định quy chế của
khối, chứ không quản lý toàn bộ nhiệm vụ của cá nhân chị Trang". Trong quá trình làm việc, ông có chỉ đạo bị cáo Trang ký bảng kê
chấm đối chiếu thông tin khách hàng liên quan đến việc chi lãi ngoài?
Tận khi cơ quan điều tra nói tôi mới biết bảng kê này. Chị Trang còn bảo tôi về hỏi chị Hằng thì sẽ biết. Trách nhiệm của mình mà ông nói không biết ông có suy nghĩ gì?
Tôi nghĩ rằng công việc rất nhiều với 3 khối, tôi chỉ quan tâm được đến những việc chức năng mà mình được giao thôi. Bị cáo Trang khẳng định ông chỉ đạo ký bảng kê?
Tôi không chỉ đạo chị Trang ký các bảng kê đó cũng như chỉ đạo bàn
giao cho ai. Qua cơ quan điều tra thì tôi mới biết chị Trang nhận bàn
giao từ chị Thu Ba, còn lại thì tôi không biết.
Tiếp đến, HĐXX thẩm vấn bà Lê Thị Thoa (sinh năm 1966) Chức vụ – Phó
Giám đốc Chi nhánh Hà Nội. Tại tòa bà khai, giữ chức vụ từ năm 2010. Từ
đó đến nay đã trải qua 4 đời giám đốc chi nhánh. Đến với việc chi lãi
ngoài, bà Thoa trình bày, chi nhánh Hà Nội nhận lãi ngoài từ Hội sở qua
hai đời giám đốc là 45 tỷ đồng. Bà Thoa cho rằng mình không nhận tiền và
thực hiện chi lãi ngoài.
Nói lại quá trình khai tại cơ quan điều tra, bà Thoa cho hay mình
không nhận trực tiếp chỉ đạo từ hội sở. Bà Thoa chỉ biết đấy là chính
sách chăm sóc khách hàng nhưng không nghi đó là chi lãi ngoài. Chức
trách của mình tại ngân hàng là quản lý kế toán kho quỹ và huy động vốn.
Chủ tọa hỏi: Huy động vốn mà không biết chi lãi ngoài, bà nói thế nghe có xuôi không?
Bà Thoa vẫn cho rằng, mình không biết.
Câu trả lời của bà Thoa vẫn không thuyết phục, HĐXX tiếp tục truy
vấn. Bà Thoa cho rằng, “thời điểm đó chúng tôi không hiểu lắm…”.
Bà Thoa cũng cho rằng, việc chăm sóc khách hàng không phù hợp với
thông tư 02. Nói về trách nhiệm của mình, bà Thoa chuyển trách nhiệm cho
giám đốc chi nhánh.
Tòa yêu cầu bà Thoa dừng lại và yêu cầu bị cáo Nguyễn Minh Đạo – cựu
giám đốc chi nhánh Hà Nội trả lời. Bị cáo cho biết, khi về làm giám đốc
chi nhánh thì bà Thoa đang là phó giám đốc mảng nguồn vốn, kế toán và bị
cáo đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho bà Thoa. Bà Thoa thực hiện đầy đủ.
Tuấn Hợp
Giá vàng tăng mạnh 250.000 đồng/lượng
Sáng nay 8.9, giá vàng trong nước tiếp tục leo thang, tăng mạnh 200.000 - 250.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá mua bán vàng
miếng SJC lên 37,04 - 37,26 triệu đồng/lượng. Tại Hà Nội, tập đoàn Doji
niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 37,08 - 37,22 triệu đồng/lượng, tăng
150.000 - 170.000 đồng/lượng.
Theo đại diện công ty SJC, dù giá trong nước tăng mạnh nhưng tình
hình giao dịch tại nhiều tiệm vàng ở TPHCM vẫn yên ắng. Người tới tham
khảo rồi đi nhiều hơn người mua. Người tiêu dùng chủ yếu mua vàng nữ
trang.
Trước đó, giá vàng thế giới ngày 7.9 tiếp tục tăng do USD suy yếu
so với đồng euro, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định
giữ nguyên lãi suất. Đồng thời đưa ra nhận định lạc quan về triển vọng
nền kinh tế Eurozone.
Trong phiên giao dịch, giá vàng tăng lên mức 1.348 USD/ounce, mức
cao nhất 12 tháng qua và đây cũng là giá đóng cửa ngày 7.9 tại thị
trường Mỹ. Giá vàng giao ngay tăng gần 15 USD so với ngày trước đó. Còn
trên thị trường châu Á sáng nay 8.9, giá kim loại quý này tiếp tục đà
tăng khi có thêm 4 USD lên mức 1.352 USD/ounce
Hiện giá vàng SJC thu hẹp khoảng cách cao hơn giá vàng thế giới
160.000 đồng/lượng, thay cho mức 400.000 đồng/lượng của ngày hôm qua.
Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá USD
tại các ngân hàng thương mại trong nước đứng giá. Cụ thể Vietcombank,
ACB mua bán ở mức 22.690 - 22.760 đồng/USD; Eximbank 22.680 - 22.770
đồng/USD; BIDV 22.695 - 22.765 đồng/USD... Trong khi đó, Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của VNĐ với USD giảm 7 đồng xuống
mức 22.432 đồng/USD.
Sáng 7.9, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý
Sài Gòn (SJC) tại TP.HCM quay đầu giảm nhẹ 20.000 - 30.000 đồng/lượng
so với cuối ngày 6.9, niêm yết ở mức 36,82 - 37,02 triệu đồng/lượng (mua
- bán).
Lê Trần
Thành Trung - Người dẫn chương trình ấn tượng hay giải thưởng gây tranh cãi nhất VTV Awards?
Lễ trao giải VTV Awards – Điểm hẹn 2017 đã khép lại
với sự hân hoan của rất nhiều nghệ sĩ và khán giả. Năm nay, VTV Awards
có tất cả 11 hạng mục, trải qua 2 vòng bình chọn.
Vòng 1
là khán giả tham gia bình chọn cho các đề cử để chọn ra 5 đề cử ở mỗi
hạng mục lọt vào vòng 2. Vòng 2 là cuộc cạnh tranh giữa các đề cử vượt
qua vòng 1.
Ban tổ chức cho biết, ở vòng 2 kết quả phụ
thuộc vào sự bình chọn của khán giả và điểm của các chuyên gia hàng đầu
trong các lĩnh vực đề cử.
VTV Awards 2017 ghi nhận sự
thắng lợi của ê kíp của phim Người phán xử với hai giải quan trọng: Phim
truyền hình ấn tượng và Nam diễn viên truyền hình được yêu thích. Táo
Quân cũng vinh dự "lên ngôi" ở giải thưởng Chương trình của năm. Với
thành tích của mình, Ánh Viên xứng đáng ở vị trí Nhân vật của năm.
Tuy
nhiên, VTV Awards 2017 vẫn còn tồn tại khá nhiều vấn đề gây tranh cãi,
nổi cộm trong số đó là giải thưởng Người dẫn chương trình ấn tượng của
Thành Trung.
Năm nay, giải thưởng Người dẫn chương trình ấn tượng có những đề cử là Phí Thùy Linh, Thụy Vân, Thành Trung, Xuân Bắc...
BTV Hoài Anh và MC Thụy Vân.
Theo
dự đoán của nhiều người, MC Thụy Vân sẽ chắc chắn "ẵm" giải thưởng.
Thậm chí, BTV kỳ cựu Hoài Anh còn chia sẻ dự đoán của mình ngay trước
ngày trao giải. Cô còn khẳng định: "Năm nay chắc chắn là Thụy Vân".
"Hôm
ấy cả ba chị em ngồi cùng nhau. Lần lượt từ trái qua hai chị em đã nhận
giải. Năm đó mình cũng đã nói vui: năm nay chị may mắn được giải. May
mắn đó chắc sẽ "chạy" qua em Ngọc Trinh trong năm sau, vì mình ngồi gần
nhau mà và vì em xứng đáng! Thế rồi điều ấy cũng đã thành sự thật. Nếu
theo "quy luật" này thì năm nay chắc chắn là Thụy Vân rồi! Gửi đến em
lời chúc thật nhiều may mắn nhé!", BTV Hoài Anh gửi lời nhắn tới Thụy Vân.
Dự
đoán này của Hoài Anh cũng khá có cơ sở bởi trước đó tới đầu tháng 8,
Thụy Vân đã vươn lên giành vị trí đứng đầu lượt bình chọn cho hạng mục
Người dẫn chương trình truyền hình.
Hơn nữa, theo lịch
sử trao giải VTV Awards nhiều năm về trước, giải thưởng Người dẫn chương
trình ấn tượng thường thuộc về BTV kiêm MC gắn bó với những chương
trình thời sự trên sóng VTV.
MC Thụy Vân đã bị trượt giải Người dẫn chương trình ấn tượng một cách đáng tiếc.
Thế
nhưng, trái với dự đoán của nhiều người, giải thưởng này lại thuộc về
Thành Trung, MC gây khá nhiều tranh cãi giai đoạn cuối năm 2016, đầu năm
2017.
Trên thực tế, Thành Trung không phải là MC nổi
trội nhất trong năm nay. Điều này thể hiện khá rõ ở độ phủ sóng của tên
tuổi Thành Trung. So với nhiều MC khác, Thành Trung bị đánh giá là khá
nhạt nhòa trong năm 2017.
Không
những vậy, Thành Trung từng gây tranh cãi về việc bị chê dẫn nhạt, kém
duyên tại The Remix. Tại The Remix, MC Thành Trung còn có nhiều lần dẫn
dắt kém duyên, khiến BGK lẫn khách mời phải rơi vào tình thế khó xử, dân
mạng "ném đá" về sự hoạt ngôn quá đà, thiếu kiểm soát.
Nhiều khán giả khó tính cho rằng việc đưa nhiều mảng miếng hài để chọc cười của MC Thành Trung bị phản tác dụng.
Cuối
năm 2016, MC Thành Trung đã có một câu nói khiến làng hài hai miền Nam -
Bắc "chiến tranh". Cụ thể, trong lần dẫn trong liveshow của danh hài
Trường Giang, MC Thành Trung có chia sẻ: "Thực sự bất ngờ khi trời
mưa mà khán giả vẫn đến rất đông để ủng hộ các nghệ sĩ. Trong khi ở
ngoài Bắc, mọi người xem hài ở nhà hát, có máy lạnh nhưng khán giả chỉ
có 3 hàng ghế".
Câu
nói của Thành Trung vô tình đụng chạm tới giới nghệ sĩ hài của hai miền
Nam Bắc. Thời điểm ấy, rất nhiều nghệ sĩ hài ở miền Bắc đã tức giận với
câu nói của MC Thành Trung.
Năm 2017, Thành Trung được
đảm nhận vị trí cầm mic cho chương trình Sasuke Việt Nam. Mặc dù năm
nay, nam MC không "dính phốt" nghiêm trọng nhưng cũng không hề gây ấn
tượng.
Chính vì thế, nhiều người cho rằng chiến thắng của
MC Thành Trung tại VTV Awards là chưa thỏa đáng. Nhiều khán giả tỏ ra
bất bình với giải thưởng của MC Thành Trung và cho rằng Thụy Vân mới là
người xứng đáng.
Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng
việc để Thành Trung nhận giải VTV Awards là một sự thay đổi mới mẻ bởi
không thể cứ để nhân sự của nhà đài nhận giải thưởng này mãi được.
Tất nhiên, giải thưởng thì cũng đã trao rồi, khán giả không phục nữa thì cũng đành chịu thôi.
Hôm 7/9, facebook của HLV Hoàng Anh Tuấn đăng một tấm ảnh và trạng
thái khiến người hâm mộ xôn xao. Ông đăng tấm ảnh của tiền đạo Nguyễn
Công Phượng và viết: "Cậu ấy không có lỗi. Hãy trao cậu ấy cho tôi. Tiên trách kỷ".
Công
Phượng nhận nhiều chỉ trích thời gian qua, sau thất bại của U22 Việt
Nam tại SEA Games 29 và trong trận đá với Campuchia ở vòng loại Asian
Cup 2019. Công Phượng không có được sự tự tin, bỏ lỡ nhiều cơ hội và
chơi cá nhân.
Ghế HLV trưởng cũng chưa chắc giao cho HLV Mai Đức
Chung, sau khi Hữu Thắng từ chức. Thế nên status của HLV Hoàng Anh Tuấn
được hiểu là ông muốn trở thành HLV đội tuyển quốc gia.
Nhưng đến hôm nay, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ rằng ông không viết những dòng ở trên. "Các
bạn thân mến! Facebook này đã bị hack, một số kẻ đã lợi dụng làm những
việc xấu. Tất cả thông tin sau này đều không đúng sự thật".
Chưa
rõ trang cá nhân của HLV Hoàng Anh Tuấn có bị hack hay không, nhưng
dòng chia sẻ về Công Phượng đã khiến ông nhận không ít "gạch đá", đặc
biệt là từ Chủ tịch của HAGL, ông Đoàn Nguyên Đức. "Tôi
đã nói với các anh em, cá nhân Hoàng Anh Tuấn không đủ trình độ lên
thay Hữu Thắng, không xứng tầm làm HLV ĐTQG được. Theo quan điểm của tôi
là gạt ngay ra, không để trong đầu", bầu Đức chia sẻ với Soha.
HLV
Hoàng Anh Tuấn gây ấn tượng mạnh trong thời gian huấn luyện đội Khánh
Hòa chơi ở V.League. Nhưng sau khi dẫn dắt Hải Phòng và xảy ra mâu thuẫn
nội bộ, ông bị cách chức. Sau đó HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội U20
Việt Nam và lập kỳ tích lần đầu tiên dự World Cup U20.
Catalonia đòi ly khai khỏi Marid, kịch bản phân rã châu Âu
ABC News ngày 7/9 thông tin, Nghị viện vùng Catalonia đã quyết
định sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu để giành quyền độc lập khỏi Tây Ban Nha
vào ngày 1/10 tới.
Thống đốc xứ Catalonia - ông Carles Puigdemont đã ký một sắc lệnh
chính thức kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý chưa đầy một tháng
nữa về khả năng vùng này sẽ trở thành một khu vực độc lập.
Ông Carles Puigdemont - đứng
dậy trong tiếng vỗ tay chúc mừng của các Nghị sĩ xứ Catalonia khi thông
qua dự luật trưng cầu dân ý.
"Dự luật trưng cầu dân ý" đã được thông qua vào tối ngày thứ 4 với 72
phiếu thuận và 11 phiếu trắng tại Nghị viện vùng Catalonia.
Sở dĩ có tỷ lệ đồng thuận cao là bởi nghị viện Catalonia hiện do các
đảng ủng hộ độc lập kiểm soát. Các chính trị gia chống lại việc đòi ly
khai cho vùng đông bắc Tây Ban Nha đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu.
Sau khi thông qua "dự luật", các nhà lập pháp ủng hộ ly khai đã hát
bài "Els Segadors" vốn được coi là "quốc ca" của vùng, gợi nhớ lại một
cuộc nổi dậy năm 1640 chống lại chế độ quân chủ Tây Ban Nha.
Catalonia là khu vực có 7,5 triệu người có ngôn ngữ và văn hoá riêng,
chiếm khoảng 20% sản lượng kinh tế của Tây Ban Nha, và được cấp quyền
hạn đáng kể đối với các vấn đề như giáo dục, y tế và phúc lợi.
Tuy nhiên, những người ủng hộ ly khai cho rằng, kinh tế của Tây Ban Nha đang tác động xấu đến Catalonia.
Phe ly khai luôn ấm ức rằng khu vực này phải trả thuế nhiều hơn so với các khoản đầu tư được phân bổ từ chính quyền Madrid.
Catalonia được cho là vùng kinh tế phát triển và muốn tự tách độc lập.
Xứ Catalonia và chính quyền Madrid lâu nay đã bất đồng và thường
xuyên bày tỏ rõ căng thẳng này, đặc biệt như các trận đấu siêu kinh điển
giữa Barcelona và Real Madrid. Cổ động viên của Barcelona thường mang
theo cờ xứ Catalan, hát bài Els Segadors và kể cả các biểu ngữ đòi ly
khai khỏi Tây Ban Nha.
Cuộc trưng cầu dân ý sắp tới ở Catalonia được dự đoán gần như chắc
chắn rằng sẽ bị chính quyền Marid phủ nhận. Việc một khu vực muốn tách
ra khỏi vương quốc Tây Ban Nha là điều bất hợp pháp và sẽ nhanh chóng bị
hủy bỏ.
Toà án Hiến pháp Tây Ban Nha đã dự kiến sẽ xem xét lại dự luật nêu
trên ngay trong tuần này và có thể đoán trước, Tòa án sẽ tuyên bố nó vô
hiệu, như họ đã làm nhiều lần trong quá khứ.
Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy trước đó đã cảnh báo rằng không
đời nào cho phép khu vực kinh tế quan trọng tách khỏi Tây Ban Nha.
"Người Catalonia không thể tiến hành cuộc trưng cầu dân ý theo kế
hoạch bởi vì họ không được phép làm như vậy theo hiến pháp hay các đạo
luật hiện hành", ông nói.
Theo Hiến pháp Tây Ban Nha, các cuộc trưng cầu về chủ quyền phải được
tổ chức trên toàn quốc, chứ không phải theo khu vực. Điều 155 của Hiến
pháp nước này quy định, Madrid có quyền can thiệp trực tiếp vào hoạt
động của chính quyền khu vực Catalan, bắt buộc hủy cuộc bỏ phiếu.
Người dân Catalonia giơ cao một lá cờ độc lập nhân "Ngày Quốc gia Catalonia".
Vào năm 2014, xứ Catalan đã tiến hành cuộc thăm dò không chính thức và nhận được 2 triệu phiếu ủng hộ ly khai.
Cuộc thăm dò này diễn ra sau khi Scotland bày tỏ ý định ly khai khỏi Anh và tiến hành cuộc trưng cầu dân ý thất bại.
Phong trào trưng cầu dân ý đòi ly khai thành công gần đây là bán đảo
Crimea tách khỏi Ukraine và gia nhập vào Liên bang Nga. Dù điều này được
cả Ukraine cũng như các nước Mỹ và châu Âu phủ nhận.
Theo Ngọc Dương
Báo Đất việt
Mỹ: Nghi phạm tự tháo còng tay, cướp xe trước mắt cảnh sát
Dân trí Sở cảnh sát tại một thành phố thuộc bang Texas,
Mỹ đã công bố đoạn video ghi lại một nữ nghi phạm tự tháo còng tay,
trèo lên ghế trước, ăn trộm xe ngay trước mặt lực lượng cảnh sát.
Nữ nghi phạm Toscha Sponsler (Ảnh: Angelinacounty.net)
Sở cảnh sát thành phố Lufkin, bang Texas, Mỹ ngày 5/9 công bố đoạn
video ghi lại cảnh bắt giữ Toscha Sponsler, 33 tuổi, sau khi nhận được
cuộc điện thoại báo cô này có hành vi ăn cắp ở 1 salon làm đẹp. Sau khi
còng tay Toscha và đưa cô vào ghế sau xe để lục soát túi của người phụ
nữ này, Toscha đã rình lúc không có ai để ý nhằm thực hiện âm mưu tẩu
thoát.
Video cho thấy Toscha đã tháo dây an toàn, mở khóa còng tay vào trèo
qua đoạn cửa sổ ngăn cách giữa ghế lái và ghế phạm nhân. Sau khi leo lên
được ghế lái xe, Toscha đã điều khiển xe chạy trốn.
Cuộc rượt đuổi kéo dài 23 phút. Cuối cùng, cảnh sát Lufkin đã sử dụng
“kỹ thuật làm mất cân bằng xe” khiến xe của Toscha bị xoay vòng và cảnh
sát đã tóm gọn được người phụ nữ táo tợn này.
Toscha ngay sau đó đã bị áp giải thẳng tới nhà tù hạt Angelina. Người
phụ nữ này bị buộc tội trốn thoát và đe dọa sử dụng vũ khí chết người,
tấn công người thi hành công vụ, sử dụng xe trái phép… Trong đó, tội đe
dọa sử dụng vũ khí chết người được cấu thành do một sĩ quan cảnh sát cho
biết Toscha đã âm mưu lấy khẩu súng ngắn trong xe cảnh sát.
Đức Hoàng
Theo RT
Sau S-400, đến lượt S-300VM Nga triển khai tại Syria bị tiêm kích Israel "đùa giỡn"
Nam Đồng |
37
Cuộc không kích mới nhất của máy bay chiến đấu Israel vào một cơ sở
quân sự gần thị trấn Masyaf nằm ngay trong vùng bảo vệ của hệ thống
phòng không S-300VM tối tân.
Thông cáo của Quân đội Syria nêu rõ:
"Các chiến đấu cơ Israel vào lúc 2h42' sáng 7/9 đã bắn nhiều tên lửa từ
không phận Lebanon, nhắm vào một trong các cơ sở quân sự của chúng tôi
gần Masyaf, gây thiệt hại về tài sản và cái chết của 2 thành viên tại
địa điểm".
Cơ quan quan sát nhân
quyền Syria (SOHR) cho biết, máy bay Israel đã không kích trúng một cơ
sở thuộc Trung tâm Nghiên cứu khoa học Syria (SSRC), nơi Mỹ xem như địa
điểm sản xuất vũ khí hóa học của Syria.
Trong
khi đó, các nguồn tin khác lại nói rằng 4 tiêm kích Israel đã thực hiện
vụ xâm nhập vào sâu trong không phận Syria, tiêu diệt cơ sở có liên
quan đến lực lượng vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn.
Bản
đồ mô tả vị trí bị máy bay Israel tấn công, góc trái bên dưới là hình
ảnh 4 tiêm kích Israel xâm nhập không phận Syria được người dân địa
phương tại Talkalakh chụp được
Như
vậy, cuộc tấn công này của Không quân Israel tương đối khác biệt so với
những lần trước, đó là chiến đấu cơ của họ đã bay hẳn vào trong đất
Syria để tiếp cận Masyaf rồi mới tiến hành oanh kích chứ không phải bắn
tên lửa tầm xa từ sát biên giới Lebanon vào.
Bên
cạnh đó, nhìn trên bản đồ có thể dễ dàng nhận ra khu vực Masyaf nằm
trong vùng bảo vệ của hệ thống phòng không lục quân tối tân S-300VM Antey-2500 được Nga triển khai.
Theo
giới thiệu của nhà sản xuất, tầm bắn của tên lửa 9M82M thuộc tổ hợp
S-300VM lên tới 250 km, tốc độ không ít hơn 4,5 km/s, tiêu diệt được các
mục tiêu bay có độ cơ động lên tới 30G, đặc biệt là đánh chặn được tên
lửa đạn đạo tầm bắn 2.500 km.
Hệ thống tên lửa phòng không lục quân S-300VM Antey-2500 trong một cuộc triển lãm quân sự
Mặc
dù vẫn có ý kiến cho rằng Nga chẳng dại gì đối đầu trực tiếp với Israel
bằng cách ký một thỏa thuận bí mật, tuy nhiên điều khoản này không áp
dụng cho lực lượng phòng không Syria, họ hoàn toàn có thể bắn vào máy
bay Israel xâm nhập lãnh thổ.
Tiêm
kích Israel bay cả quãng đường dài rồi mới ném bom cho thấy phía Syria
hoàn toàn bất lực trong việc ngăn chặn. Thậm chí không loại trừ khả năng
radar cảnh giới của S-300VM cũng bị vô hiệu hóa, chẳng thể nào gửi cảnh
báo đến Quân đội Syria để giúp họ kịp thời phản ứng, hay ít nhất cũng
là sơ tán nhằm hạn chế thiệt hại.
Cho
dù nguyên nhân thực sự khiến phòng không Nga im lặng là gì đi nữa, thêm
một lần Không quân Israel chứng minh được năng lực tác chiến cực kỳ ưu
việt của mình khi ra vào đất Syria "như đi dạo", hoàn thành nhiệm vụ rồi
rút lui an toàn.
Con trai, con rể Duterte phủ nhận liên quan tới đường dây ma túy lớn
00:45 09/09/2017
Con trai và con rể Tổng thống Rodrigo Duterte phủ nhận họ có liên quan
đến lô ma túy trị giá 125 triệu USD được đưa lậu vào Philippines và gọi
đó là những lời "gièm pha".
Xuất hiện trong phiên điều trần trước Thượng viện Philippines hôm
7/9, ông Paolo Duterte, con trai, và Manases Carpio, con rể tổng thống
nói rằng họ bị "vu hoạ bởi những lời đồn và lời gièm pha". Straits Times cho biết hai ông Duterte và Carpio bị cáo buộc
đã giúp đỡ cho lô hàng ma túy đá 604 kg từ Trung Quốc vào Philippines.
Trước đó, người chịu trách nhiệm đưa ma túy vào Philippines đã nói trong
một phiên điều trần khác rằng lô hàng được chuyển đến một băng đảng ma
túy từng tuyên bố có quan hệ thân thiết với con trai và con rể tổng
thống. Dù vậy, ông làm rõ rằng ông chưa bao giờ liên hệ trực tiếp với
ông Duterte (con) hoặc ông Carpio.
Con trai Tổng thống Duterte và đồng thời là
Phó thị trưởng Davao, ông Paolo Duterte (trái), cùng người anh
rể Manases Carpioo trong phiên điều trần hôm 7/9. Ảnh: Reuters.
"Tôi không thể trả lời những cáo buộc dựa trên lời đồn", Reuters dẫn lời ông Paolo Duterte.
"Sự hiện diện của tôi ở đây là vì người dân Philippines và những
người dân Davao mà tôi phụng sự", ông nói. Con trai tổng thống hiện là
phó thị trưởng Davao.
Trước đó, hôm 5/9, Tổng thống Duterte nói rằng ông đã bảo con trai
đến phiên điều trần nếu không có gì giấu giếm nhưng cũng khuyên con
không trả lời câu hỏi và sử dụng quyền im lặng.
Thượng nghị sĩ đối lập Antonio Trillanes khăng khăng rằng ông Paolo
Duterte là thành viên một băng đảng ở Trung Quốc và hình xăm tương tự
rồng với những con số lạ trên lưng là minh chứng cho điều đó. Con trai
tổng thống thừa nhận ông có một hình xăm ở lưng nhưng từ chối công khai
hình ảnh của hình xăm và để lực lượng phòng chống ma túy phân tích nó.
Luật sự của ông Paolo Duterte nói rằng thân chủ của ông sẵn sàng công
khai hình xăm nhưng chính luật sư đã ngăn lại vì không muốn "chơi trò
chơi" của thượng nghị sĩ Trillanes.
Các cáo buộc nhắm vào thành viên trong gia đình Tổng thống Duterte
rất được công luận chú ý vì ông từng tuyên bố sẽ từ chức nếu người trong
nhà có dính dáng đến ma túy.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters.
Con đường trở thành tổng thống và một năm đầu nhiệm kỳ của ông
Duterte được đánh dấu bằng chiến dịch ma túy đẫm máu và đầy tranh cãi.
Dù vậy, mặc cho hàng nghìn người chết, các lời chỉ trích từ cộng đồng
quốc tế và các tổ chức nhân quyền, tỷ lệ ủng hộ ông Duterte tại
Philippines vẫn ở mức cao.
Nhiều tàu chiến Mỹ "không đủ tiêu chuẩn" hoạt động
(NLĐO) – Văn phòng Giải trình trách nhiệm của chính phủ Mỹ (GAO) hôm 7-9
cho biết hơn 1/3 giấy chứng nhận huấn luyện tác chiến dành cho các tàu
khu trục và tàu tuần dương đóng tại Nhật Bản của hải quân Mỹ đã hết hạn
từ tháng 6.
Trong bản báo cáo công bố ngày 7-9, GAO tiết lộ giấy chứng nhận huấn
luyện tác chiến dành cho 37% tàu khu trục và tàu tuần dương của hải
quân Mỹ ở Nhật Bản đã hết hạn, tăng so với 7% vào tháng 1-2015.
Theo
đài CNN, bản báo cáo của GAO làm tăng mối lo ngại về sự an toàn cũng
như trạng thái sẵn sàng hoạt động của tàu chiến Mỹ ở khu vực Thái Bình
Dương sau một loạt va chạm dẫn đến chết người gần đây.
Trong năm
nay, 4 tàu hải quân Mỹ gặp sự cố ở Thái Bình Dương khiến 17 thủy thủ
thiệt mạng. Hồi tháng trước, tàu khu trục USS John S. McCain va chạm với
một tàu hàng ngoài khơi bờ biển Singapore làm chết 10 người. Chỉ huy
Hạm đội 7 của hải quân Mỹ sau đó bị sa thải, đồng thời hải quân Mỹ cũng
ra lệnh tạm ngừng tất cả hoạt động để xem xét vấn đề an toàn.
Đô
đốc Bill Moran, Phó Tư lệnh các hoạt động của hải quân Mỹ, hôm 7-9 ra
điều trần trước Ủy ban Quân lực Hạ viện về các vụ va chạm của 2 tàu khu
trục USS McCain và USS Fitzgerald.
Hải
quân Mỹ nhiều lần thừa nhận rằng tần suất hoạt động cao của Hạm đội 7
đã dẫn đến việc cắt giảm quá trình huấn luyện và cấp giấy chứng nhận.
Ảnh: TWITTER
Hạm đội 7 hiện sở hữu 70-80 tàu và tàu
ngầm, nằm trong tuyến phòng thủ tên lửa chống lại mối đe dọa từ Triều
Tiên. Báo cáo của GAO tập trung vào các tàu khu trục và tàu tuần dương
của hải quân Mỹ bởi chúng góp mặt trong 4 vụ va chạm kể từ đầu năm nay.
Để tham gia các hoạt động chính thức, tàu khu trục và tàu tuần dương của hải quân Mỹ phải được cấp hơn 12 chứng nhận về huấn luyện, trong đó có khả năng di chuyển và chiến đấu (phòng thủ tên lửa đạn đạo và thực chiến trên mặt nước).
Nguyên
nhân dẫn tới vụ va chạm của tàu USS McCain vẫn đang được điều tra nhưng
giới chức quân sự, các nghị sĩ và GAO từ lâu đã cảnh báo về tình trạng
sẵn sàng hoạt động của hải quân Mỹ trong bối cảnh sứ mệnh của hạm đội
tăng lên nhưng số lượng tàu triển khai không đổi.
Trong khi đó, thời gian triển khai đối với hạm đội tàu chiến cũng tăng theo.
Giám
đốc Bộ phận Quản lý và Năng lực quốc phòng của GAO John Pendleton cho
biết hải quân Mỹ đã phải rút ngắn, loại bỏ hoặc trì hoãn thời gian huấn
luyện và bảo trì để có thể đảm bảo tần suất triển khai dày đặc nói trên.
Trong một báo cáo hồi tháng 5-2015, GAO chỉ ra rằng nhiều tàu hải quân Mỹ hoạt động ở nước ngoài có trang thiết bị xuống cấp
hoặc quá hạn sử dụng, tăng gấp đôi từ năm 2009 đến năm 2014. Cũng theo
bản báo cáo này, lịch trình hoạt động dành riêng cho các tàu ở nước
ngoài – đặc biệt là tại Nhật Bản - dù được hải quân Mỹ lên kế hoạch
nhưng cho đến nay vẫn chưa được thực hiện.
Tính đến tháng 6-2017,
GAO phát hiện chứng nhận về khả năng di chuyển, chiến đấu cấp cho 8/11
tàu khu trục và tàu tuần dương của hải quân Mỹ đóng tại Nhật Bản đã hết
hạn, chủ yếu do lịch trình hoạt động của các tàu này quá dài và dày đặc.
Hải
quân Mỹ nhiều lần thừa nhận rằng tần suất hoạt động cao của Hạm đội 7
đã dẫn đến việc cắt giảm quá trình huấn luyện và cấp giấy chứng nhận. Áp
lực đó chỉ tăng lên trong những tháng gần đây sau khi CHDCND Triều Tiên
thử tên lửa và hạt nhân bởi Hạm đội 7 phải tiến hành nhiều đợt tập trận và tuần tra với số lượng tàu giữ nguyên mà không được bổ sung.
Phạm Nghĩa (Theo CNN, Fox News)
Nữ sinh bị 40 người trong làng hãm hiếp gây chấn động Thái Lan
Ngôi nhà nơi nữ sinh sống cùng gia đình trước khi được di dời tới nơi an toàn hơn sau sự việc.
Theo
The Nation/Asia News Network, cảnh sát đã xác định được 11 nghi phạm
trong vụ hãm hiếp nữ sinh 14 tuổi và đang trong quá trình xác minh danh
tính của các nghi phạm khác.
Nạn nhân, hiện giờ 15 tuổi tiết lộ
rằng hơn 40 người đàn ông đã hãm hiếp, lạm dụng tình dục cô bé vào năm
ngoái. Vụ án gây sốc xảy ra ở Ban Koh Raed, một làng quê vốn yên bình ở
huyện Takua Thung thuộc Phang Nga.
Ông Yuttanakorn Juanjenkij, một
quan chức địa phương cho biết: "Người dân sẵn sàng hợp tác với cảnh
sát". Theo ông Yuttanakorn, những người làng không liên quan đến vụ án
đang lo sợ vụ việc sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của họ cũng như quê hương
họ.
Ban Koh Raed chỉ có khoảng 180 người sinh sống. Một số người
dân bày tỏ sự hối tiếc đối với vụ cưỡng hiếp. Một số khác tỏ ra hoài
nghi về con số hơn 40 người đàn ông đã tham gia tấn công tình dục, hãm
hiếp nữ sinh. Bởi như vậy có nghĩa là ít nhất 1/5 cư dân trong làng là
những nghi phạm hãm hiếp trẻ em.
"Hãy nghĩ đến những đứa trẻ vẫn
sống trong làng. Chúng cảm thấy lo lắng vì lời cáo buộc đó có nghĩa là
bố của chúng có thể bị tình nghi. Người dân địa phương ở đây nhìn chung
gần gũi nhau. Họ cảm thấy khó tin khi một tội ác khủng khiếp như thế có
thể xảy ra trong làng", ông Yuttanakorn nhấn mạnh và nói thêm rằng,
những người làng khác giờ đây luôn cảm thấy e ngại trước người làng Ban
Koh Raed.
Trong khi đó, gia đình của nạn nhân bị đe dọa và quấy
rối từ một số người trong làng. Cha mẹ của nữ sinh là những công nhân
cao su làm việc vào ban đêm. Do đó, họ buộc phải để con gái ngủ ở nhà
một mình và vì thế nên nữ sinh đã bị tấn công tình dục.
Đơn tố cáo
của nạn nhân cho biết, nữ sinh lần đầu bị cưỡng hiếp tại nhà và sau đó
bị buộc phải đi tới những túp lều trong khu vực rồi bị đánh thuốc và bị
nhiều người cưỡng hiếp cùng lúc.
Ông Chanon Abdullah, là việc cho
Quỹ Người Hồi giáo vì Hòa bình cho biết, số lượng những kẻ cưỡng hiếp
được đưa ra dựa trên lời khai của nạn nhân.
"Cô bé hiện gặp bất ổn
về cảm xúc, rất dễ xúc động. Cô bé cảm thấy đau đớn bất cứ khi nào phải
trả lời hoặc thuật lại những gì đã xảy ra với mình", ông Chanon nói.
Theo
ông Chanon, quỹ của ông đã hỗ trợ nạn nhân và gia đình cô bé kể từ
tháng 6. Nạn nhân đã giữ im lặng về việc bị hãm hiếp kéo dài nhiều tháng
trời vì lo cho sự an toàn của cả gia đình. Cô bé sống với em trai, mẹ
và bố dượng.
Sau khi mẹ cô bé nộp đơn khiếu nại với cảnh sát và
nêu đích danh 3 nghi phạm đầu tiên, các quan chức từ Bộ Phát triển Xã
hội và An ninh con người đã giúp gia đình di dời khỏi làng để đảm bảo an
toàn.
Ông Manit Pienthong, một quan chức cấp cao của chính quyền
tỉnh Phang Nga, cùng với các công tố viên, các quan chức tư pháp và
người đứng đầu khu vực Takua Thung đã tới Ban Koh Raed để theo dõi cuộc
điều tra và giúp tư vấn xã hội cho người dân địa phương. Tiến sĩ
Hataichonnanee Booncharoen, giám đốc Viện Chăm sóc Sức khoẻ Tâm thần Trẻ
vị thành niên cho biết, người dân trong làng đã được kiểm tra tình
trạng tâm lý.
"Một số người có các triệu chứng nhỏ như căng thẳng,
lo lắng và mất ngủ. Nhưng một số khác khác lại gặp những vấn đề nghiêm
trọng như có những ý nghĩ tự sát", Tiến sĩ Hataichonnanee cho biết.
Vị tiến sĩ này cũng khẳng định những người có khuynh hướng tự sát cần phải được điều trị khẩn cấp.
Một
người đàn ông 57 tuổi trong làng thú nhận rằng, ông ta là một trong số
tám nghi phạm mới được cảnh sát công bố. Tuy nghiên, người đàn ông
tuyên bố mình vô tội. "Tôi chưa bao giờ chạm tay vào người cô bé đó",
ông nói.
Người này nói thêm rằng các cáo buộc đã khiến ông bị căng
thẳng trầm trọng."Tôi cảm thấy thực sự tồi tệ, vì tôi luôn rộng rãi
giúp đỡ gia đình cô bé đó".
Phát ngôn viên cảnh sát Pol Colonel
Krissana Pattanacharoen cho biết, cảnh sát đang trong quá trình xin lệnh
bắt giữ những nghi phạm bổ sung.
Phương Đăng / Theo Dân Việt
Người Nga can thiệp chưa từng có vào bầu cử Mỹ bằng hàng nghìn tài khoản ảo?
BizLIVE - New
York Times và một số cơ quan an ninh mạng đang hoài nghi hàng nghìn tài
khoản mạng xã hội mang tên người Mỹ được người Nga tạo ra để phát tán
tin xấu chống Hillary Clinton.
Cuộc tấn công xuyên quốc gia bắt đầu tư sự bí ẩn mang tên Melvin Redick - Ảnh: New York Times
Có khi rất nhiều vụ tấn
công mang tầm quốc tế lại bắt đầu với những dấu hiệu mà ít ai chú ý đến.
Vào năm ngoái, một người dùng Facebook có tên Melvin Redick với diện
mạo bên ngoài khá giống người Mỹ chia sẻ lên mạng một đường link
Facebook dẫn đến một trang web mới.
Anh Melvin Redick ghi chú thích kèm theo dòng trạng thái khi đăng
tải đường link: “Những người đàn ông này đang nắm giữ nhiều sự thật về
Hillary Clinton, George Soros và nhiều chính trị gia nổi tiếng khác của
nước Mỹ.” và anh dẫn hastag #DCLeaks.
Cuối cùng, theo các điều tra viên, Redick trở thành một nhân vật
rất bí ẩn. Trong hồ sơ lý lịch công dân của bang Pennsylvania, không hề
có cái tên Melvin Redick. Ảnh đại diện trên trang Facebook của người này
được đánh cắp từ một tài khoản mạng xã hội ở Braxin.
Những câu chuyện xung quanh tài khoản mạng xã hội mang tên Melvin
Redick là khởi đầu cho một chiến dịch mà người Mỹ không thể tưởng tượng
đến trước đó: Chiến dịch can thiệp vào nền dân chủ Mỹ với quy mô chưa
từng có trong lịch sử. Bài báo mới được New York Times đăng tải cung cấp
thêm thông tin chi tiết về nghi vấn người Nga tấn công nhằm gây ảnh
hưởng lên kết quả bầu cử Mỹ.
Trang DC Leaks ngay chỉ vài ngày sau đó đã trở nên phổ biến, đăng
tải rất nhiều tài liệu mà tin tặc Nga đánh cắp được từ nhiều nhân vật
nổi tiếng trên chính trường Mỹ, những tài liệu này ngay lập tức được
truyền tay rộng rãi. Những người phổ biến cho thông tin trên trang tồn
tại trên mạng xã hội dưới vỏ bọc của những người dùng Facebook và
Twitter.
Chiến dịch thông tin mà người Nga thực hiện để tấn công vào cuộc
bầu cử Mỹ không ngừng lại ở đó. Facebook và Twitter do chính người Mỹ
tạo ra nhưng cuối cùng nó lại trở thành công cụ lan tỏa sự gian dối.
Theo cuộc điều tra được tiến hàng bởi New York Times và cơ quan an
ninh mạng FireEye, nhiều người Nga đã sử dụng rất nhiều tài khoản
Twitter và Facebook để lan tỏa thông tin chống bà Clinton và phát tán
những tài liệu gian dối mà họ tạo ra. Trong ngày thứ Tư vừa rồi,
Trong ngày thứ Tư tuần này, Facebook chính thức công bố họ đã đóng
cửa hàng trăm tài khoản Facebook mà họ tin do các tin tặc Nga thuộc một
công ty của Nga có liên quan đến chính phủ Nga tại ra. Ngoài ra, họ cũng
chi ra khoảng 100 nghìn USD để mua các quảng cáo nhằm phát tán nội dung
gây chia sẻ cử tri Mỹ trong và sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Trên Twitter cũng như trên Facebook, người ta tìm thấy dấu vết của
người Nga trên hàng nghìn tài khoản giả mạo thường đăng tải trạng thái
chống lại bà Cliton. Nhiều tài khoản trong đó sử dụng cơ chế đăng tin tự
động. Ví như trong đúng ngày Bầu cử Mỹ, một nhóm người dùng Twitter đã
đăng dòng hashtag #WarAgainstDemocrats hơn 1.700 lần.
Những nỗ lực của người Nga nhiều khi cũng không chuẩn xác, nhiều
dòng trạng thái và nội dung không được chia sẻ rộng rãi. Có thể người
Nga đã không tạo ra những những thay đổi mang tính cục diện lên kết quả
cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thế nhưng nó cũng góp phần khiến cho tâm lý
hoài nghi, tức giận của cử tri Mỹ tăng lên.
Xét đến vai trò không thể thiếu của truyền thông xã hội trong các
cuộc biểu tình chính trị, khi người ta có thể hiểu được bản chất những
gì người Nga đã làm trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua sẽ giúp ngăn
những chiến dịch bẩn tương tự trong cuộc bầu cử Nghị viện Mỹ năm 2018
hoặc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.
Cơ quan của nhiều chính phủ đã điều tra về cuộc tấn công của tin
tặc Nga, dù cho đến nay chưa rõ lý do tại sao nhiều cơ quan chỉ tập
trung vào tìm hiểu sự can thiệp của nước ngoài vào truyền thông xã hội.
Cả Facebook và Twitter đều cho biết họ đang nghiên cứu về những gì từng
xảy ra trong năm 2016 và cố gắng để ngăn vụ việc tương tự tái diễn trong
tương lai.
Giám đốc an ninh của Facebook, ông Alex Stamos, trong ngày thứ Tư
đã đưa ra bình luận về vụ việc liên quan đến các tài khoản giả mạo và
quảng cáo của tin tặc Nga: “Chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ phải vô
cùng thận trọng với những người dùng cố tình lạm dụng hệ thống của chúng
tôi cho những mục đích xấu.”
Nhiều chuyên gia lo ngại rằng bởi các cổ đông của công ty sở hữu
trang mạng xã hội đánh giá sự thành công của công ty dựa trên tăng
trưởng số lượng người dùng hàng tháng, chính vì vậy họ ngại việc thắt
chặt chính sách quá mức sẽ khiến số lượng người dùng không tăng hoặc
thậm chí giảm.
Các công ty có các công cụ kỹ thuật và nhóm các chuyên gia phân
tích để phát hiện ra tài khoản ảo, thế nhưng với số lượng người dùng quá
lớn, lên đến 328 triệu đối với Twitter và hai tỷ đối với Facebook –
điều đó đồng nghĩa với việc các công ty sở hữu trang mạng xã hội chỉ có
thể xóa tài khoản đó khi có người báo cáo về tài khoản đó.
Dù cả hai công ty sở hữu trang mạng xã hội đều khá chậm phản ứng
với vấn đề thao túng mạng xã hội nhưng họ cũng đang cố gắng ngăn chặn sự
phát triển của các tài khoản ảo. Facebook công bố đang đóng cửa hàng
nghìn tài khoản mỗi ngày, kể cả các tài khoản phát tán tin sai về bầu cử
Pháp hay bầu cử Đức, nhưng vẫn chưa đủ để ngăn vấn nạn đó lan tràn.
TRUNG MẾN
Bất ngờ với hình ảnh quay được ở thủ đô Bình Nhưỡng từ trên không
Đoạn video về thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên được
quay từ trên không đã khiến người xem bất ngờ khi có rất nhiều tòa nhà
cao tầng nhưng lại không có mấy người dân.
Nhiếp ảnh gia Singapore tên là Aram Pan đã lên chiếc
phi cơ Piper Matrix PA-46 bay trên bầu trời Bình Nhưỡng và ghi lại hình
ảnh về thủ đô của Triều Tiên.
Hình ảnh được Aram Pan ghi lại từ trên không.
Theo tờ Daily Mail (Anh), chính phủ Triều Tiên đã cho phép ông Aram Pan thực hiện dự án quay phim và chụp ảnh này.
Đoạn
video ghi lại hình ảnh nhiều tòa nhà cao tầng rực rỡ màu sắc, các đường
cao tốc hiện đại, những cây cầu… Ở một góc khác tại thủ đô Bình Nhưỡng
là những ngọn đồi, ngôi nhà nhỏ xếp thành hàng.
Tuy nhiên,
đường phố và vỉa hè lại thiếu bóng dáng con người và xe cộ. Bình Nhưỡng
là đô thị lớn nhất của Triều Tiên và có dân số khoảng 2,58 triệu người.
Đưới đây là đoạn video do nhiếp ảnh gia Aram Pan ghi lại:
Chính
phủ Triều Tiên cho phép các du khách nước ngoài đến Bình Những nhưng
chuyến tham quan của họ có nhiều hạn chế. Phần lớn du khách tới Triều
Tiên là công dân Trung Quốc.
Từ đầu tháng 9 này, Mỹ đã ban hành
lệnh cấm công dân nước này đến Triều Tiên du lịch. Mỗi năm, có khoảng
hàng trăm người Mỹ trong số 4.000-5.000 du khách phương Tây đến Triều
Tiên. Các quan chức ngành du lịch Triều Tiên khẳng định lệnh cấm của Mỹ
sẽ không ảnh hưởng tới nền kinh tế nước này.
Hà Linh/Báo Tin Tức
Nhà vật lý học Na Uy tự bắn mình dưới nước để chứng minh lý thuyết của mình là đúng
Dù bị đạn bắn xối xả chỉ cách 2 mét nhưng nhà vật lý học Na Uy vẫn không hề hấn gì.
Theo quan điểm của nhà vật lý Andreas Val, đạn sau khi được bắn xuống
nước chỉ đi được một đoạn rất ngắn rồi nhanh chóng rơi tự do. Đây là
kết luận sau khi Andreas Val đã tính toán lực cản dưới nước.
Và để chứng minh cho lý thuyết của mình, ông đã trực tiếp làm thí nghiệm sau:
Nhà vật lý học Na Uy tự bắn mình dưới nước để chứng minh quan điểm của mình là đúng đắn
Trong thí nghiệm Andreas Val sẽ dùng khẩu súng trường SIG SG
550 – một loại súng tấn công hàng đầu của Thụy Sĩ để bắn chính mình dưới
nước. Khẩu súng được đặt cách xa 2 mét và kết quả khá là bất ngờ.
Andreas Val không hề bị thương. Điều này chứng tỏ lực cản của nước là
rất lớn. Trong Trong môi trường nước, viên đạn phải chịu lực cản rất
lớn khiến nó nhanh chóng mất đi năng lượng và rơi xuống sau khi rời nòng
chưa xa.
Lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí rất nhiều. Ảnh internet
Thí nghiệm này được khuyến cáo không nên thực nghiệm tại nhà.
Được biết khẩu súng mà Andreas Val sử dụng trong thí nghiệm là súng
trường tấn công nổi tiếng với mức bán chính xác có thể lên tới 400m.
Thu Hằng(tổng hợp)
Nguồn : Nguoiduatin.vn
Công viên Thiên văn học – Kể câu chuyện Big Bang qua lăng kính trẻ thơ
Nhịp sống bận rộn hàng ngày có thể làm bất kì ai trong chúng ta quên
đi những thắc mắc trẻ thơ: Vũ trụ sinh ra từ đâu? Năng lượng mà ta đang
sử dụng, vật liệu mà chúng ta dùng để xây dựng nhà cửa, đường xá từ đâu
mà có?
Học thuyết BigBang được chứng minh là điểm khởi đầu của vạn vật.
Điều thú vị là tất cả những câu hỏi tưởng như khó có lời giải đáp đó
đều có thể trả lời bằng một câu chuyện: Câu chuyện của vũ trụ, mà khởi
đầu là Vụ nổ lớn (Big Bang) – học thuyết gây chấn động thế giới, điểm kỳ
dị khởi nguồn của vạn vật.
Theo một số kịch bản thì Vũ trụ nguyên thuỷ chỉ là một thứ “cháo đặc”
gồm những hạt “quark” và “electron” chuyển động gần với vận tốc của ánh
sáng. Tuỳ theo những va chạm không ngừng diễn ra, mà một số hạt huỷ lẫn
nhau, một số khác lại sinh ra. Khoảng 13.9 tỉ năm trước, một sự kiện bí
ẩn - Vụ nổ lớn Big Bang đã khởi nguồn sự ra đời của vũ trụ. 10s đầu
tiên – khoảng thời gian ngắn đến mức không tưởng đã xảy ra hoàng loạt kỷ
nguyên của các hạt. Nhưng phải đến 380.000 – 150 triệu năm sau Big
Bang, những thiên hà và vì sao đầu tiên mới xuất hiện.
Đó mới chỉ là một chút kiến thức sơ lược về Vụ nổ lớn Big Bang, vậy
làm sao để biến một học thuyết với những con số, kiến thức khô khan trở
thành ngôn ngữ và hình ảnh sinh động?
Tin vui cho tất cả chúng ta, ngay chính tại thủ đô Hà Nội, mảnh đất
ngàn năm văn hiến nơi con người luôn khát khao học hỏi, chinh phục những
điều mới lạ, Công Viên Thiên Văn học ngoài trời đầu tiên ở Đông Nam Á
rộng 12ha sẽ đi vào hoạt động trong năm 2018. Thông qua ngôn ngữ kiến
trúc, cảnh quan sinh động và công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại, Công
viên sẽ giúp chúng ta - những “phi hành gia” khám phá những sự kiện nổi
bật trong thế giới thiên văn kỳ bí.
Phối cảnh Công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á
Cổng chính, trạm đầu tiên trong cuộc hành trình khám phá tại công
viên Thiên văn học là quảng trường Big Bang – điểm khởi nguồn của vạn
vật. Quảng trường vừa là sân khấu ngoài trời với biểu tượng Tháp Big
Bang vừa là trung tâm giải trí, giáo dục ý nghĩa về Thiên văn. Tháp Big
Bang được mô phỏng như một tác phẩm điêu khắc. Tháp có phần chân đế nhỏ,
càng lên cao càng mở rộng, tượng trưng cho thuyết Big Bang – vụ nổ bắt
đầu từ một điểm vô cùng nhỏ bé trong vũ trụ, sau đó lan rộng và không
ngừng giãn nở.
Với kết cấu kim loại cùng hiệu ứng ánh sáng đặc biệt về ban đêm, Tháp
Big Bang là biểu tượng thị giác, điểm nhấn nổi bật của công viên Thiên
văn học. Đây là một trải nghiệm độc đáo có chủ ý của Chủ đầu tư Nam
Cường khi không dừng ở việc giúp các “phi hành gia” đi tìm cội nguồn tri
thức mà còn mang đến sự thư giãn, tận hưởng thú vị giữa cuộc sống bộn
bề.
Quảng trường được thiết kế ấn tượng với của những mô hình độc đáo sẽ
đem đến cho chúng ta tri thức về các hạt cơ bản hình thành sự sống,
nguyên tố tạo nên vật chất. Từ đó, chúng ta sẽ có cái nhìn khái quát về
sự hình thành của thời gian, không gian, ánh sáng và khí quyển.
Quảng trường Big Bang tại trường được thiết kế ấn tượng
Bên cạnh đó, Tháp Big Bang còn là một trong những điểm quan trắc
thiên văn thú vị với kết cấu sàn và trụ bê tông ở chính giữa có thang đi
từ dưới lên tạo sự tò mò khám phá cho bất kỳ “phi hành gia” nào. Cảnh
quan cây xanh và những cung đường tuyệt đẹp sẽ nâng bước mỗi “phi hành
gia” trong cả hành trình khám phá.
Tri thức về vũ trụ vẫn luôn là những ẩn số cần rất nhiều thời gian và
nỗ lực để có lời giải đáp, có thể nói, sự xuất hiện của Công viên Thiên
văn học như một làn gió mới mang tri thức khoa học tới gần hơn với
những người yêu thích khám phá khoa học.
Công viên Thiên văn học được đầu tư xây dựng và phát triển tại Khu đô
thị Dương Nội, phía Tây Thủ đô bởi Tập đoàn Nam Cường phối hợp cùng
Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh – Viện trưởng Viện Vật Lý Địa Cầu - Viện Hàn lâm
Khoa học & Công nghệ Việt Nam cùng Tập đoàn phát triển cảnh quan Ý -
EGO Group.
Công viên Thiên văn học hứa hẹn sẽ là điểm vui chơi giải trí đặc sắc,
hấp dẫn cho mọi thế hệ cư dân Thủ đô nói riêng cũng như khu vực Đông
Nam Á nói chung.
Hiền Nhung
Bí ẩn tự nhiên này đang thách thức trí tuệ của nhà khoa học hiện đại
Hoa Hướng Dương |
0
Ảnh: Espacojames.com.
Khoa học vẫn có những giới hạn của nó và những hiện tượng tự nhiên bí ẩn sau chính là minh chứng.
Khoa học của chúng ta đã đạt những thành tựu vượt bậc và giúp con người có cái nhìn đúng đắn hơn về thế giới xung quanh, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đã có lời giải cho mọi vấn đề.
Và những hiện tượng tự nhiên sau chính là những bí ẩn nằm ngoài tầm với của khoa học (ít nhất là tới thời điểm hiện nay):
Thạch vũ trụ - Star Jelly
Ảnh: BBC.
Mưa,
tuyết, mưa đá và mưa tuyết là những hiện tượng quá quen thuộc xuất hiện
từ trên bầu trời, nhưng liệu bạn đã bao giờ nghe tới hiện tượng star jelly (thạch vũ trụ).
Đây
là hiện tượng xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, gồm những chất lạ
trông như thạch thường bắt gặp trên bãi cỏ hay thân cây, quá trình phân
tích cho thấy chất thạch này chứa dấu vết của vi khuẩn và DNA của giun
đất.
Loại chất này sẽ nhanh chóng bay
hơi nên càng trở nên hiếm gặp, do nhiều nhân chứng nói rằng chúng rơi
từ trên trời xuống nên nhiều người cho rằng chúng có nguồn gốc từ vũ
trụ. Loại chất này chứa thành phần kỳ lạ còn có thể dùng trong y học để
chữa áp xe.
Mây hào quang buổi sáng - Morning Glory Clouds
Ảnh: news.com.au.
Đây là một hiện tượng rất hiếm và xuất
hiện tại bang Queensland (Úc) vào buổi sáng mỗi mùa xuân, chúng giống
như những cuộn mây (có hình ống) hơn là đám mây với chiều dài có thể lên
tới 1 km và ở độ cao 1 đến 2 km từ mặt đất.
Những
đám mây này còn có tốc độ chuyển động khá nhanh lên tới 60 km/h. Các
thổ dân Úc xem sự xuất hiện của hiện tượng này là điềm báo cho sự gia
tăng số lượng của các loài chim ở nơi đây. Sự xuất hiện này còn kèm theo
gió giật đột ngột, gió nghịch chiều.
Nhiều
nhà khoa học cho rằng hiện tượng này là do sự kết hợp độc đáo của gió
biển và sự thay đổi độ ấm nhưng khoa học vẫn chưa có lời giải thấu đáo
cho bí ẩn này.
Ngôi sao Tabby
Ảnh: National Geographic.
Đây là ngôi sao có tên KIC 8462852 và là bí
ẩn lớn trong vũ trụ mà giới khoa học phát hiện cách đây không lâu, ngôi
sao này có độ sáng bất thường chứ không giống các ngôi sao bình thường
nên bị gán cho là "hang ổ" của người ngoài hành tinh.
Nhưng
giới khoa học cũng có lời giải thích khác thực tế hơn như ngôi sao
Tabby bị các vật thể như mảnh vụn vũ trụ bao quanh khiến cho độ sáng của
nó liên tục thay đổi hay sự thay đổi độ sáng này là do sao Tabby đã hấp
thụ một hành tinh làm tăng độ sáng của nó nhanh chóng.
Những giả thuyết này vẫn chưa thể được kiểm chứng và ngôi sao Tabby cùng với vật chất tối, năng lượng tối là những bí ẩn vũ trụ thách thức các nhà khoa học thiên văn cũng như vật lý. Bầu trời máu (Bloody Sky)
Bầu trời máu. Ảnh: georgianewsday.com.
Màu
đỏ có vẻ là điềm xấu vì giống với màu máu, do đó sự xuất hiện của hiện
tượng này thường bị gán là điềm gở, xui xẻo liên quan tới chiến tranh,
nạn đói hay dịch bệnh...
Tháng 4 năm 2016, trên bầu trời
Chalchuapa, El Salvador đã xuất hiện hiện tượng khó tin này, với bầu
trời bị bao trùm bởi màu đỏ đáng sợ nhưng chỉ xuất hiện rất nhanh trong
khoảng 1 phút rồi nhường chỗ cho màu hồng nhạt.
Một số người cho rằng, đây là hiệu ứng của các trận mưa sao Băng vào tháng 4.
Nguồn hấp dẫn cực lớn (The Great Attractor)
Điểm hấp dẫn cực đại. Ảnh: sci-news.com.
Nằm ở vùng
lân cận của Siêu đám thiên hà Trường Xà-Nhân Mã, ở gần với trung tâm
của Siêu đám Laniakea ncos một khu vực "bí ẩn" có lực hấp dẫn lớn dị
thường, có độ lớn hấp dẫn gấp Mặt Trời của chúng ta cả một triệu tỷ lần!
Năm
2016, bằng việc sử dụng kính viễn vọng vô tuyến Parkes của CSIRO, các
nhà thiên văn đã quan sát xuyên qua bụi khí Ngân Hà và nhiều ngôi sao để
đi tìm kiếm câu trả lời cho hiện tượng kỳ lạ này, từ đó phát hiện ra gần 900 siêu cụm thiên hà tại nơi đây!
Lực
hấp dẫn này lớn tới mức dù xa tới 220 triệu năm ánh sáng thì chính Ngân
Hà của chúng ta cũng đang bị kéo về phía nó với tốc độ hơn 2 triệu km/h.
Tuy
Lý thuyết Big Bang (cho rằng một vụ nổ 14 tỉ năm trước đã tạo nên toàn
vũ trụ ngày nay) có thể lý giải rất nhiều hiện tượng xảy ra trong vũ trụ
và được chấp nhận rộng rãi nhưng lại chưa thể giải thích được sự tập
trung của một lượng lớn các thiên hà như ở khu vực Geat Attractor.
Dân trí Những nhà khoa học từng đạt giải Nobel đã đưa
ra nhận định về cách thế giới sẽ kết thúc, và theo họ, tương lai của
chúng ta sẽ vô cùng ảm đạm.
Đây là cách nhân loại sẽ chấm dứt.
Khoảng 50 nhà khoa học từng giành giải Nobel - đại diện cho khoảng ¼
số người còn sống từng đạt giải thưởng này trong các lĩnh vực hóa học,
vật lý, sinh lý học, y học và kinh tế đã tham gia một cuộc khảo sát của
Times Higher Education để đưa ra giả thuyết về cách nhân loại sẽ kết
thúc.
Hơn 1/3 số người có bộ não vượt bậc này tin rằng dân số quá tải hoặc
suy thoái môi trường là mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại.
Những chuyên gia này tin rằng, khi dân số trên toàn thế giới tăng lên
sẽ gây ra ảnh hưởng bất lợi đến môi trường, và nhu cầu lương thực sẽ
cao đến mức không còn bền vững.
Một người đạt giải Nobel phát biểu “biến đổi khí hậu và cung cấp đủ
lương thực và nước ngọt cho người dân trên toàn cầu là những vấn đề
nghiêm trọng mà nhân loại sẽ phải đối mặt”.
Đây là cách nhân loại sẽ chấm dứt.
“Khoa học cần phải giải quyết những vấn đề này đồng thời hướng dẫn cho công chúng cách thức để giải quyết những vấn đề này”.
Theo các nhà nghiên cứu, thì chiến tranh hạt nhân sẽ là mối đe dọa
tiếp theo – 23% số người tham gia tin rằng đó sẽ là cách thức mà thế
giới này chấm dứt.
Một nhà khoa học đến từ Đức cho rằng vũ khí hạt nhân có thể sẽ quét sạch loài người.
Chiến tranh hạt nhân cũng đặt ra một mối đe dọa với nhân loại.
Và chỉ có 8% số người tham dự cho rằng một căn bệnh truyền nhiễm nào
đó sẽ hủy diệt con người. Có một người tin rằng các loại ma túy sẽ là
mối đe dọa lớn nhất, trong khi có một người khác lại cho rằng cuối cùng,
chính Facebook sẽ giết chết tất cả chúng ta.
Sao Hỏa có thể sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của con người.
Một hướng để đảm bảo sự sinh tồn của loài người là định cư trên một hành tinh khác.
Elon Musk – ông chủ của Space X đã liên tục nhắc đến nguyện vọng đưa
con người lên sao Hỏa và các chuyên gia tin rằng điều này sẽ cho phép
con người sống được.
Một trong những người đạt giải Nobel cho rằng “phương sách bảo đảm
cuối cùng sẽ là làm cho con người trở thành một loài đa hành tinh. Và rõ
ràng là khoa học có một vai trò rất lớn trong việc đó”.
Anh Thư(Theo Express)
Nam sinh gốc Việt nổi tiếng với biệt danh 'Einstein Australia'
06:16 08/09/2017
Evan Luc-Tran, 8 tuổi, đang sống tại Sydney, Australia. Cậu bé gốc Việt
này khiến nhiều người kinh ngạc với chỉ số IQ cao và trí nhớ siêu đẳng.
Xuất hiện gần đây trong phần 2 của chương trình Little Big Shots phiên bản Australia, Luc-Tran được đặt cho biệt danh "Einstein Australia" khi có chỉ số IQ trên 135, cao hơn 99% dân số, trang Next Shark đưa tin.
Trong chương trình, cậu bé gốc Việt đã chứng minh trí tuệ siêu việt của bản thân khi vượt qua hàng loạt thử thách.
Evan Luc-Tran
tham gia chương trình Little Big Shots Australia. Ảnh: Nextshark.
Tờ News.com.au cho biết, Luc-Tran có thể kể tên thủ đô của
các nước trên thế giới, tên của các thủ tướng Australia cũng như các đời
tổng thống Mỹ. Thậm chí, cậu bé 8 tuổi còn biết chính xác số năm tại vị
của các vị tổng thống này.
Đối với Luc-Tran, việc đọc thuộc lòng 200 số thập phân của số Pi dễ như trở bàn tay.
"Tôi nhận thấy con có khả năng đặc biệt từ lúc cháu 2 tuổi. Khi tôi
đang nấu ăn trong bếp, Luc-Tran không ngừng nói: 'Mẹ, mẹ ơi, xe của nhà
mình' và chỉ về phía tủ lạnh. Tôi nhìn theo và thấy con trai đang sắp
xếp các số trên tủ lạnh để tạo thành dãy số của biển số ôtô nhà mình",
bà Grace Luc, 38 tuổi, mẹ của Luc-Tran chia sẻ trên tờ News.com.au.
Cậu bé gốc Việt có trí nhớ siêu đẳng
Xuất hiện gần đây trong phần 2 của chương trình "Little Big Shots"
phiên bản Australia, Luc-Tran được đặt cho biệt danh "Einstein
Australia".
Triều Tiên đã phát triển vũ khí hạt nhân như thế
nào trong khi bị quốc tế cấm vận gắt gao là câu hỏi gây sốt sau
vụ thử hạt nhân thứ sáu của Bình Nhưỡng.
ảnh minh họa
Câu trả lời nằm ở lực lượng nghiên cứu sinh mà Triều Tiên gửi ra nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc.
Báo Wall Street Journal dẫn các số liệu từ các trường đại
học (ĐH) cho thấy hàng trăm nhà khoa học Triều Tiên du học nước
ngoài trong những năm qua, thuộc nhiều lĩnh vực có thể giúp Bình
Nhưỡng phát triển chương trình vũ khí. Ươm mầm ở nước ngoài
Trong sáu thập kỷ theo đuổi vũ khí hạt nhân, Triều Tiên ban
đầu dựa vào công nghệ và chuyên gia từ Liên Xô rồi đến Iran,
Pakistan. Ngày nay, Bình Nhưỡng đã có thể dựa vào chính các
nhà khoa học của mình.
Từ năm 2016, Liên Hiệp Quốc đã siết chặt trừng phạt Triều
Tiên, hạn chế giảng dạy cho công dân nước này các kiến thức
liên quan đến phát triển tên lửa và hạt nhân, nhưng giới chuyên
gia lo lắng nó đã quá trễ để ngăn Bình Nhưỡng tiếp cận với
công nghệ của thế giới.
Báo cáo của Liên Hiệp Quốc vào tháng 1-2017 phát hiện các sinh
viên Triều Tiên theo học vật lý ở Ý, một số học về khoa học
vật liệu, liên lạc điện tử... ở Romania.
Tại Ấn Độ, Trung tâm kỹ thuật hàng không của nước này đã
đào tạo 32 sinh viên Triều Tiên từ năm 1996, trong đó hai người
sau đó làm lãnh đạo trung tâm kiểm soát vệ tinh của Bình Nhưỡng.
Nhưng Trung Quốc mới là cái nôi của giới nghiên cứu khoa học
Triều Tiên. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Giáo dục Trung Quốc,
có hơn 1.000 công dân Triều Tiên theo học các chương trình sau ĐH,
tăng mạnh so với 354 người vào năm 2009.
Trong số các bài viết nghiên cứu của các công dân Triều Tiên
xuất bản trên các tạp chí nước ngoài, Trung Quốc cũng chiếm
đến 60%, chủ yếu là trong các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật,
toán, luyện kim, theo số liệu ĐH Hallym của Hàn Quốc.
Một số nước khác cũng có dấu ấn của các nhà nghiên cứu Triều Tiên như Đức, Úc, Ý, Mỹ.
Một trong số các nhà khoa học của Bình Nhưỡng tại Trung Quốc
là Kim Kyong Sol được cho là vẫn tiếp tục học tại Viện kỹ
thuật Harbin (thuộc ĐH Harbin, Trung Quốc) hơn một năm sau khi Liên
Hiệp Quốc ra lệnh cấm.
Kim theo học cơ điện tử, từng đăng bài nghiên cứu chung với
một kỹ sư cao cấp của chương trình không gian của quân đội Trung
Quốc, được đánh giá có nghiên cứu mang tính ứng dụng rất cao
trong việc giảm sốc hệ thống phóng tên lửa, tàu không gian.
Chuyên gia Norman Wereley thuộc ĐH Maryland, Mỹ cho biết nghiên
cứu của Kim khá cơ bản nhưng ông ta hoàn toàn có thể mở rộng
nghiên cứu ở quê nhà. Kim vừa trở về Triều Tiên hồi tháng 6-2017
và cắt đứt mọi liên lạc.
Kim Kyong Sol trong hồ sơ của ĐH Harbin, Trung Quốc - Ảnh: WSJ Thu gom kiến thức
Tại thời điểm năm 2015, ngoài Kim Kyong Sol còn có 28 sinh viên
Triều Tiên khác theo học ở ĐH HIT, một trong những trường kỹ
thuật hàng đầu Trung Quốc với các nghiên cứu bí mật về quốc
phòng, không gian.
Tất cả đều nhận được học bổng từ Chính phủ Trung Quốc và
qua chương trình hợp tác giữa HIT với các ĐH Kim Chaek và Kim Il
Sung của Triều Tiên.
"Rất dễ nhận ra họ qua quần áo và ngoại hình" - một sinh
viên của HIT nói. Tuy nhiên, các nhân viên trong trường cho biết
các sinh viên Triều Tiên khá khép kín và dường như chịu sự
kiểm soát chặt chẽ lẫn nhau.
Việc gửi các nhà nghiên cứu ra nước ngoài là trọng tâm của
chính sách byungjin (tiến trình song song) phát triển đồng thời
vũ khí hạt nhân và kinh tế của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Kể từ vụ thử hạt nhân đầu tiên năm 2006, Mỹ và Liên Hiệp Quốc
đã cắt đứt các nguồn tài chính, vật liệu của Bình Nhưỡng
nhưng nước này vẫn có cách phát triển các "vũ khí nhà làm".
Theo các chuyên gia quốc tế, chính chính sách byungjin đã
giúp Bình Nhưỡng thu gom một lượng lớn chuyên môn kỹ thuật, bao
gồm kỹ thuật luyện kim giúp phát triển các hợp kim vừa cứng
vừa nhẹ cho tên lửa, kỹ thuật toán dùng trong dẫn đường tên
lửa hay kỹ thuật vệ tinh giúp cải thiện tầm ngắm và theo dõi. Ông trùm tên lửa Triều Tiên
Trong số các nhà khoa học của Triều Tiên, ông Kim Jong Sik
được đánh giá là "nhân vật chủ chốt" đứng sau các thành tựu phát
triển tên lửa của Triều Tiên, trong đó có 2 lần phóng thử tên lửa đạn
đạo liên lục địa (ICBM) hồi tháng 7 vừa qua.
Theo AP, sự nghiệp chính trị của ông Kim Jong Sik đã lên như diều gặp
gió sau khi góp phần đắc lực trong những đợt phóng thử tên lửa liên
tiếp thành công của Triều Tiên.
Vị kỹ sư tên lửa này bắt đầu gây chú ý với nhà lãnh đạo Kim Jong Un
sau lần ông tham gia hỗ trợ phóng thành công tên lửa Unha-3 vào tháng
12-2012.
Trước đó, ông Kim Jong Sik tạo uy tín nhờ đã phát hiện những sai
lầm dẫn tới thất bại trong lần phóng tên lửa tháng 4-2012. Người ta
luôn thấy sự góp mặt của ông Kim Jong Sik trong quân phục cấp tướng ở
những bức ảnh chụp cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Hãng tin Reuters cho biết cùng với ông Kim Jong Sik, nhà lãnh đạo
Triều Tiên cũng đã tuyển chọn thêm hai chuyên gia khác là ông Ri Pyong
Chol và ông Jong Chang Ha cùng tham gia chương trình phát triển tên lửa.
đăng bởi: tuoitre
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét