MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 786

(ĐC sưu tầm trên NET)
                                                          Tin tức Đông Tây - 5/9/2017
                                                    Tổng hợp tin nóng ngày 5-9-2017
                                                  Thời Sự Biển Đông Sáng 6-9-2017
                                                                       tin quân sự

                 Phơi bày sự thật vụ việc xảy ra ở giáo xứ Thọ Hòa và thủ đoạn đê hèn của Nguyễn Duy Tân

                            Nguyễn Bích Phượng lật mặt trò xảo trá, hèn hạ của Nguyễn Duy Tân

Nóng 24h qua: Ông Đoàn Ngọc Hải nhận 6 cuộc điện thoại dọa giết

Thứ Ba, ngày 05/09/2017 20:50 PM (GMT+7)

Dẹp vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải bị gọi điện đe dọa; Tăng giá xăng dầu trong ngày khai giảng năm học mới; 22 triệu học sinh, sinh viên cả nước bước vào năm học mới... là những tin nóng 24h qua.

22 triệu học sinh, sinh viên cả nước bước vào năm học mới
Nóng 24h qua: Ông Đoàn Ngọc Hải nhận 6 cuộc điện thoại dọa giết - 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học mới.
Sáng nay, hơn 22 triệu học sinh, sinh viên cả nước chính thức bước vào năm học 2017-2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới và dự lễ khai giảng tại trường Trung học cơ sở Trưng Vương, Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Từ 7 giờ sáng đã rất đông học sinh tựu trường, khuôn mặt các em đều rạng ngời hạnh phúc và hồi hộp chờ đón lễ khai giảng.
Tăng giá xăng dầu trong ngày khai giảng năm học mới
Ngày 5.9, liên bộ Công Thương - Tài chính đã công bố việc điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h chiều cùng ngày.Theo đó, liên bộ đã có điều chỉnh giá một loạt các mặt hàng xăng dầu trong nước theo hướng tăng.
Nóng 24h qua: Ông Đoàn Ngọc Hải nhận 6 cuộc điện thoại dọa giết - 2
Xăng dầu đồng loạt tăng giá trong ngày khai giảng năm học mới.
Cụ thể xăng RON 92 tăng 306 đồng/lít; xăng E5 tăng 285 đồng/lít ; dầu diesel tăng 155 đồng/lít; dầu hoả tăng 149 đồng/lít;  dầu mazut tăng 43 đồng/kg.
Như vậy, sau khi điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu ở mức như sau:
Xăng RON 92: không cao hơn 17.792 đồng/lít;
Xăng E5: không cao hơn 17.539 đồng/lít;
Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 13.950 đồng/lít;
Dầu hỏa: không cao hơn 12.547 đồng/lít;
Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.148 đồng/kg.
Dẹp vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải bị gọi điện dọa giết
Tối 4.9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch quận 1 (TP.HCM), tiếp tục dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành đi xử lý hàng loạt ô tô, quán nhậu, công trình chiếm vỉa hè.
Nóng 24h qua: Ông Đoàn Ngọc Hải nhận 6 cuộc điện thoại dọa giết - 3
Sau khi công khai số điện thoại cá nhân để người dân phản ánh vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải nhận nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn dọa “xử” cả gia đình.
Trong buổi kiểm tra, ông Hải cho biết sau khi bản thân công bố số điện thoại cá nhân để “dẹp loạn” vỉa hè, ông nhận hơn 3.000 tin nhắn, cuộc gọi của người dân phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè.
Bên cạnh những tin báo về tình trạng lấn chiếm, những lời động viên ủng hộ, ông Hải còn nhận nhiều cuộc gọi đe dọa sẽ “xử” ông và gia đình. Ông Hải cho biết, có 6 cuộc điện thoại dọa giết ông, 1 tin nhắn đòi “xử” cả gia đình ông.
Ông Hải khẳng định, không sợ những lời đe dọa vì nếu sợ ông đã không xử lý vỉa hè và không công khai số điện thoại của mình. Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM nói, sẽ chuyển toàn bộ những tin nhắn và cuộc gọi đe dọa sang cơ quan công an để điều tra.
Bị hét giá đĩa cơm sườn giá 200 nghìn, khách “kiện” chủ quán
Khoảng 15 giờ ngày 4.9, 6 thanh niên từ miền Tây về TPHCM. Khi tới địa bàn xã Nhị Thành nhóm ghé vào quán cơm ven đường của vợ chồng Đỗ Thành Nh. (34 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) để ăn cơm.
Nóng 24h qua: Ông Đoàn Ngọc Hải nhận 6 cuộc điện thoại dọa giết - 4
Quán cơm bị khách kiện chặt chém nằm ở địa bàn xã Nhị Thành.
Mỗi người kêu một đĩa cơm sườn, trứng và rau. Đến lúc tính tiền, chủ quán "hét giá" mỗi đĩa cơm 200.000 đồng, tổng cộng nhóm phải trả 1,2 triệu đồng.
Thấy bất hợp lý, nhóm thanh niên điện thoại báo UBND xã Nhị Thành.Khi cán bộ xã tới, chủ quán cho rằng khách ăn không hỏi giá, tính như vậy có cao nên tính toán lại và nhóm khách phải trả 400.000 đồng (gần 70.000 đồng/đĩa cơm).
Do không muốn dây dưa lâu, nhóm khách đành trả tiền cho chủ quán rồi đi.
Lộ diện nhóm người đánh ghen lột quần, xé áo cô gái
Ngày 5.9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Bình Xuyên đã triệu tập các đối tượng tham gia vụ đánh ghen cô gái tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc gây xôn xao dư luận.
Nóng 24h qua: Ông Đoàn Ngọc Hải nhận 6 cuộc điện thoại dọa giết - 5
Cô gái bị đánh ghen gây xôn xao cộng đồng mạng. (Ảnh chụp từ clip)
Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an xã Bá Hiến cho biết, cô gái bị đánh ghen là chị K. (SN 1990). Theo xác minh ban đầu, chị K. có quan hệ ngoài luồng với anh N. (ở xã Thiện Kế, Bình Xuyên) nhưng bị chị Đường (vợ anh N.) phát hiện.
Sáng ngày 3.9, chị Đường và bà Liên (mẹ chị Đường) cùng chị Hiền, anh Đông và anh Vinh (đều là cháu bà Liên, cùng trú ở xã Thiện Kế) tới phòng trọ chị K. ở xã Bá Hiến, thì bắt gặp cảnh anh N. đang ngủ ở trong phòng cùng chị K. Tức giận, chị Đường cùng đã lôi chị K. ra đường lột quần, xé áo, cắt tóc chị K. trước mặt nhiều người.
Hình ảnh vụ đánh ghen sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.
“Dẹp loạn” vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải bị dọa giết
Sau khi công khai số điện thoại, ông Hải nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn đe dọa “xử” cả gia đình.
Theo Xuân Lực (tổng hợp) (Dân Việt)

Tuyển Việt Nam thắng chật vật Campuchia



Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/AFP/Getty ImagesĐội trưởng Nguyễn Văn Quyết (ảnh minh họa)
Image caption Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết (ảnh minh họa)

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu với Campuchia, người hâm mộ Việt Nam lại hồi hộp đến vậy khi chờ tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên.

HLV Mai Đức Chung sai nhưng kịp sửa.

Không có nhiều thời gian làm việc với các cầu thủ, lại tiếp quản chiếc ghế nóng trong cảnh rối ren của bóng đá nước nhà sau thất bại ở SEA Games 29, HLV Mai Đức Chung tung ra sân đội hình ưu tiên sự chắc chắn với 7/11 cái tên chuyên nhiệm vụ phòng ngự.
Trong đó, Ngô Hoàng Thịnh và Nguyễn Huy Hùng là những cái tên được lựa chọn án ngữ ở giữa sân chứ không phải bộ đôi Nguyễn Tuấn Anh và Lương Xuân Trường.
Đội bóng áo đỏ nhập cuộc thuận lợi với bàn thắng của đội trưởng Nguyễn Văn Quyết ngay phút thứ 4.
Thế nhưng, những ai tin Việt Nam sẽ có một thế trận dễ dàng như thường lệ trước Campuchia sau bàn mở tỷ số hẳn sẽ có phần sốc với diễn biến sau đó.
Campuchia với lợi thế sân nhà vẫn duy trì sự tự tin như trước trận để có bàn gỡ hòa của Chan Vathanaka ở phút thứ 10 cũng như liên tiếp gây ra sóng gió về phía khung thành Đặng Văn Lâm.

Bản quyền hình ảnh ROSLAN RAHMAN/Getty ImagesChan Vathanaka (phải) của tuyển Campuchia (ảnh minh họa)
Image caption Chan Vathanaka (phải) của tuyển Campuchia (ảnh minh họa)
Đối đầu với đoàn quân chủ nhà hừng hực khí thế, đội tuyển Việt Nam của HLV Mai Đức Chung trình diễn lối chơi đơn điệu và nhạt nhòa.
Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến điều này chính là những lựa chọn ở hàng tiền vệ của ông Chung.
Với hai cá nhân chỉ chuyên làm nhiệm vụ thu hồi bóng là Hoàng Thịnh và Huy Hùng, hàng tiền vệ của đội khách thiếu hẳn sáng tạo trong phần lớn thời gian trận đấu.
Hai cầu thủ trên dường như chỉ thu hồi bóng rồi chuyển cho 4 cầu thủ tấn công ở trên tự phối hợp với nhau khiến Campuchia không quá khó khăn để vô hiệu hóa.

Bản quyền hình ảnh AFP/Getty ImagesThủ thành Đặng Văn Lâm trong một pha đỡ bóng (ảnh minh họa)
Image caption Thủ thành Đặng Văn Lâm trong một pha đỡ bóng (ảnh minh họa)
Một lựa chọn khác gây khó hiểu khác của HLV Mai Đức Chung là Công Phượng cũng để lại nỗi thất vọng tràn trề trận này.
Cầu thủ số 16 liên tiếp có những pha xử lý lỗi để mất bóng, một trong số đó gián tiếp dẫn đến bàn thua duy nhất của đội tuyển Việt Nam trận này.
Trách Công Phượng một phần thì có lẽ nên trách HLV Mai Đức Chung tám, chín phần bởi Công Phượng chính là một trong những người phải chịu chấn động tâm lý lớn nhất sau thất bại ở SEA Games.
Hãy cho Công Phượng một điểm tựa!
U.22 Việt Nam: Mọi con đường đều hướng tới SEA Games
Kể cả khi Công Phượng có được trạng thái tâm lý tốt nhất, cầu thủ này cũng chưa bao giờ là lựa chọn hàng đầu ở đội tuyển Việt Nam dưới thời Hữu Thắng mà chỉ được coi như nhân tố dự bị chiến lược.
HLV Mai Đức Chung luôn được xem là con người hiền lành, đề cao nhân trị trong cách làm bóng đá nhưng trong trường hợp của Công Phượng, chiến lược gia này đã sai khi để cái tình lấn át cái lý.
Phong độ tồi tệ của Công Phượng khiến HLV Mai Đức Chung không còn lựa chọn nào khác là rút cầu thủ này ra và thay bằng Mạc Hồng Quân trong hiệp 2.

Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/AFP/Getty ImagesNguyễn Công Phượng của tuyển Việt Nam (ảnh minh họa)
Image caption Nguyễn Công Phượng của tuyển Việt Nam (ảnh minh họa)
Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung còn có 2 lần thay người khác trận này là Nguyễn Quang Hải thay Vũ Minh Tuấn và Âu Văn Hoàn thay Vũ Văn Thanh.
Chính Văn Hoàn và Quang Hải chính là những người đã mang về bàn thắng quyết định cho đội khách.
Văn Hoàn là người tạt bóng kiến tạo, còn Quang Hải là người đánh đầu lập công.
Cần phải nhấn mạnh, đó đơn thuần chỉ là những màn tỏa sáng cá nhân.
Còn nhìn nhận một cách thực tế, đây là một trận đấu gây thất vọng của đội tuyển Việt Nam với một lối chơi không rõ ràng, bị động trước đối thủ Campuchia dù có tiến bộ những vẫn dưới tầm Việt Nam.
Tuyển Việt Nam và bài toán tiền đạo

Việt Nam rộng cửa đi tiếp

Dù khá chật vật song chiến thắng trước Campuchia có ý nghĩa rất quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam trên hành trình giành vé tham dự Asian Cup 2019.
Sau trận này, đội tuyển Việt Nam có 5 điểm cùng thành tích bất bại và chắc chắn chiếm một trong hai vị trí đầu bảng C sau giai đoạn lượt đi.
Ở ba trận còn lại, Việt Nam sẽ có hai trận được đá trên sân nhà gặp Campuchia và Afghanistan.
Tấm vé đi tiếp đang trong tầm tay của Văn Quyết cùng các đồng đội.
Tất nhiên, màn trình diễn không được như kỳ vọng trước Campuchia và thất bại muối mặt trước đó ở SEA Games 29 vẫn cho thấy những yếu tố cả khách quan lẫn chủ quan đáng lo ngại có thể cản trở bước tiến của đội tuyển Việt Nam.

Nói giàu do buôn chổi đót là coi thường dư luận

(PL)- “Nếu giải thích thế thì cách đây 30 năm tôi thành đại gia rồi”.
Đó là phát biểu của đại biểu (ĐB) Nguyễn Bá Sơn, Đoàn ĐB Quốc hội (QH) Đà Nẵng, khi cho ý kiến về báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2017 tại phiên họp toàn thể lần thứ bảy của Ủy ban Tư pháp chiều qua (5-9).
1,1 triệu người kê khai, phát hiện ba vi phạm
Trình bày báo cáo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho biết kết quả PCTN thời gian qua đã có tác đụng răn đe nhất định và góp phần làm giảm tham nhũng. “Tuy tạo được sự thay đổi tích cực nhưng vẫn chưa thực sự mang tính đột phá. Tham nhũng nhìn chung vẫn diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, tinh vi…” - ông Huẩn nói.
Ông Huẩn cho biết số người đã kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 là hơn 1,1 triệu người, tỉ lệ kê khai và công khai đều trên 99,8%. Trong đó có 77 người được xác minh tài sản, thu nhập (ở các bộ NN&PTNT, Quốc phòng, Công Thương; Hà Nội, Yên Bái, Đồng Nai). Qua việc xác minh tài sản, thu nhập của cơ quan có thẩm quyền, phát hiện và xử lý ba trường hợp vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập.
Ông Huẩn cũng cho hay năm 2017 có 25 trường hợp người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật như tỉnh Kiên Giang với chín người, An Giang bốn người, Hậu Giang ba người, Bộ Tài chính hai người… “Trong quá trình triển khai vẫn còn lúng túng trong việc xác định mức độ trách nhiệm của người đứng đầu hoặc trong trường hợp sai phạm liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều cơ quan, đơn vị, bộ phận” - ông Huẩn nói.
Nói giàu do buôn chổi đót là coi thường dư luận - ảnh 1
Đại biểu Nguyễn Bá Sơn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH
“Nếu thế thì tôi đã thành đại gia”
ĐB Nguyễn Bá Sơn, Đoàn ĐBQH Đà Nẵng, cho rằng có nhiều vấn đề tồn tại từ lâu không thấy nêu trong báo cáo như hàng loạt vụ việc quan chức xây biệt thự, biệt phủ dư luận nêu ra thời gian qua.
“Cán bộ xây biệt phủ khi có vấn đề, cơ quan thanh tra vào cuộc, cán bộ có những giải thích coi thường dư luận. Giải thích như bán chổi đót, đi nuôi heo mà có biệt phủ chính là thái độ khinh nhờn pháp luật, coi thường nhân dân. Nếu giải thích thế thì cách đây 30 năm tôi thành đại gia rồi. Là công bộc của nhân dân mà thái độ trả lời trước dư luận thế thì chắc nên cho nghỉ việc chứ không nên để tồn tại” - ông Sơn nói.
Ông Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh, cho rằng nguyên nhân của tham nhũng là ý thức của chính người cán bộ, công chức thực hiện hành vi tham nhũng. “Báo cáo đánh giá chưa nói gì, tham nhũng là do lỗi cố ý nhưng chưa đánh giá gì ở phía họ” - ông Bộ nhận xét.
Theo ông Bộ, một trong những cái yếu nhất dẫn tới tham nhũng, từ tham nhũng chính trị, tham nhũng quyền lực đẻ ra tham nhũng kinh tế là bản chất công tác cán bộ ở nhiều nơi làm không chuẩn. “Cái yếu nhất là bổ nhiệm chức vụ theo tình cảm cá nhân của người được giao quyền bổ nhiệm. Cho nên thực tế nhiều người tiêu chí cao hơn nhưng không được bổ nhiệm, còn người được bổ nhiệm có lót tay, chạy chức chạy quyền nên đương nhiên sau khi ngồi vào ghế đó họ sẽ tìm cách thu lại, dẫn đến tham nhũng” - ông Bộ phân tích.
Cần chỉ rõ địa chỉ tham nhũng
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhấn mạnh đây là báo cáo rất quan trọng, được trình ra QH tại kỳ họp cuối năm này. Theo ông Lưu, bối cảnh PCTN năm 2017 có những điểm mới, tích cực, khác so với những năm trước đây như công tác PCTN đã làm quyết liệt, có nhiều kết quả nổi bật; nhiều vụ đại án nghiêm trọng được đưa ra xét xử với những mức án nghiêm minh; nhiều dự án gây thất thoát, lãng phí lớn cũng được làm rõ…
“Tuy nhiên, báo cáo quá cô đọng, chưa phản ánh đúng tình hình tham nhũng của nước ta… Ở đây có bảy nhóm nguyên nhân tham nhũng. Nhưng nguyên nhân chính cơ bản làm tình hình tham nhũng phức tạp là vấn đề gì thì chưa nói được. Giờ chúng ta cứ đổ cho nguyên nhân thể chế thì phải xem lại. Có phải do chủ trương, pháp luật của ta thiếu nhiều, sơ hở nên dẫn đến tham nhũng, tôi nghĩ không phải. So với các nước trong khu vực, pháp luật PCTN của ta khá đầy đủ. Tôi cho rằng nguyên nhân chính là ở khâu tổ chức thực hiện và kỷ luật, kỷ cương không nghiêm minh. Khâu yếu nhất là khâu thực hiện pháp luật, kiểm tra, thanh tra, giám sát chưa hiệu quả…” - ông Lưu nói.
Ông Lưu nhận định: “Thực trạng tham nhũng hiện diễn ra “tinh vi, phức tạp, giằng xé rất nhiều quan hệ, nhóm lợi ích”. Cho nên nếu không mạnh dạn đi vào thực chất vấn đề thì cũng lặp đi lặp lại giống các báo cáo của những năm trước. Chúng ta phải tìm được cái đột phá để trả lời với dư luận, nhân dân. Chỉ rõ địa chỉ nơi nào, người nào. Như thế mới có tính thực chất, răn đe”.
Chung quan điểm này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nói: “Báo cáo mà lại không chỉ rõ tổ chức, cá nhân, cơ quan nào vi phạm thì báo cáo đó thiếu tính răn đe, thiếu mạnh mẽ. Đề nghị các đồng chí xem xét lại, bổ sung vào báo cáo, phụ lục”.
Theo báo cáo, các vụ án, vụ việc tham nhũng năm 2017 gây thiệt hại trên 1.351 tỉ đồng, đã thu hồi, kê biên 158,8 tỉ đồng, 314.000 USD, bốn căn nhà, một căn hộ chung cư. Tổng cục Thi hành án dân sự đã thụ lý mới 128 vụ việc thuộc nhóm tội tham nhũng, tương đương với số tiền hơn 5.110 tỉ đồng, đã giải quyết xong 86 vụ việc, tương đương với số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.
TRỌNG PHÚ
Đại án Oceanbank: Rúng động lời khai “Nhiều lần chuyển tiền cho Vietsovpetro theo tỷ lệ 3-7
(Tổ Quốc) - Phiên tòa xét xử Đại án Oceanbank tiếp tục ngày thứ 6 với nhiều tình tiết gây rúng động.
Thứ Ba, ngày 05/09/2017 - 12:37
Sáng nay (5/9), các bị cáo Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Phạm Công Danh... đến tòa với vẻ mặt mệt mỏi.
Đại án Oceanbank: Rúng động lời khai “Nhiều lần chuyển tiền cho Vietsovpetro theo tỷ lệ 3-7 - ảnh 1Cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Nguyễn Minh Thu khai tại Tòa   (Nguồn: VOV)
Tòa cũng triệu tập bổ sung 4 người có quyền và nghĩa vụ liên quan vụ án đến phiên xử. Họ gồm: ông Bùi Văn Hải - cựu Trưởng ban kiểm soát Oceanbank, ông Võ Quang Huy - Kế toán trưởng Vietsovpetro, ông Nguyễn Hữu Tuyến - cựu Tổng giám đốc Liên doanh Dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) và ông Từ Thành Nghĩa - Tổng giám đốc Vietsovpetro.
Trong 5 ngày thẩm vấn vừa qua, khi được hỏi về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Hà Văn Thắm thừa nhận có bàn bạc, chỉ đạo thuộc cấp chi lãi ngoài. Theo cáo buộc, việc chi lãi ngoài của Thắm và đồng phạm trên toàn hệ thống khiến Oceanbank thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng.
Tại các buổi xét hỏi, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank) thừa nhận có nhận khoảng 300 tỷ đồng (hơn 200 tỷ từ Oceanbank và 69 tỷ đồng từ Công ty BSC) để chi đối nội, đối ngoại. Bị cáo khẳng định không tư lợi đồng nào.
Sơn phân trần với HĐXX rằng số tiền trên một phần ông ta đưa cho Ninh Văn Quỳnh (phó Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam) để ông ta chuyển cho PVN, thứ trưởng, bộ trưởng, chuyên viên các bộ ngành...
Một trong những điểm đáng chú ý là trong thời gian phiên xử đang diễn ra, mở rộng điều tra giai đoạn 2 về những sai phạm xảy ra tại Oceanbank, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố thêm 5 người, trong đó có Ninh Văn Quỳnh. Các bị can bị khởi tố tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn cũng khai từng chuyển tiền chi chăm sóc khách hàng cho lãnh đạo Vietsovpetro. Cụ thể, Nguyễn Xuân Sơn tặng quà cho “anh Huy và Tuyến Tổng giám đốc, không nhớ số lượng cụ thể, 10.000-20.000 USD hoặc 300 triệu đồng””.
Cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Nguyễn Minh Thu là người tiếp theo được gọi lên trình bày việc chuyển tiền cho lãnh đạo Vietsovpetro.
Bị cáo Thu cho biết, một năm định kỳ đến gặp 4 lần kế toán trưởng và Tổng giám đốc Vietsopertro.
“Bị cáo đến để thực hiện chính sách khách hàng và cảm ơn. Với kế toán trưởng Vietsovpetro bị cáo có nói về chính sách chăm sóc khách của của Oceanbank”.
Bị cáo Nguyễn Minh Thu cho biết chuyển tiền cho Vietsovpetro theo tỷ lệ 70/30 (kế toán trưởng 70, tổng giám đốc 30).
“Đến với khách hàng lớn như Vietsopetro bị cáo nhớ là 1 năm 4 lần, theo tỷ lệ thanh toán của chủ tịch Thắm và chị Thủy. Trong những lần đến Vietsovpetro, bị cáo gặp Tổng giám đốc Từ Thành Nghĩa 2-3 lần để gửi quà cảm ơn. Tổng số tiền chuyển từ tháng 7-2012 và tháng 6-2014 là 22,7 tỷ, trong đó kế toán trưởng nhận 15-16 tỷ, còn lại là ông tổng giám đốc nhận”, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank nói không nhớ con số chính xác nhưng đã cung cấp số liệu cho cơ quan điều tra.
Sau khi nghe lời khai của các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu và giám đốc Oceanbank chi nhánh Vũng Tàu, Kế toán trưởng Vietsovpetro Võ Quang Huy, Tổng giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Hữu Tuyến, người kế nhiệm ông Tuyến là ông Từ Thành Nghĩa đều khẳng định không nhận bất cứ khoản quà nào từ Oceanbank./.
Hà Giang (T/h)

Nga nã tên lửa Kalibr yểm trợ, "Hổ Syria" đập tan vòng vây Deir ez-Zor của IS

Hải Võ |
Nga nã tên lửa Kalibr yểm trợ, "Hổ Syria" đập tan vòng vây Deir ez-Zor của IS
Tàu chiến Nga phóng tên lửa Kalibr vào mục tiêu IS hồi tháng 6/2017 (Ảnh: EPA)

Quân đội chính phủ Syria, với sự yểm trợ của lực lượng Nga, đã đột phá được vòng vây siết chặt Deir er-Zor suốt 3 năm qua của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).



Truyền thông nhà nước Syria cho hay, lực lượng cố thủ trong thành phố và quân chính phủ, với chủ lực là lượng lượng Tiger, từ phía Tây đã hội ngộ.
Quân đội Syria đồn trú ở Deir ez-Zor đã có cuộc chiến dai dẳng với các chiến binh IS ở vùng nông thôn, và duy trì phòng tuyến nhờ các lô hàng tiếp tế quan trọng được thả bằng đường không.
Trong khi quân Syria tấn công IS trên bộ, một chiến hạm Nga ở Địa Trung Hải đã phóng tên lửa dẫn đường Kalibr nhằm vào một nhóm chiến binh đóng ở gần thành phố Deir ez-Zor.
Theo thông cáo của Bộ quốc phòng Nga, tàu hộ vệ Đô đốc Essen của Hạm đội biển Đen đã bắn một số tên lửa vào sáng thứ Ba, 5/9, phá hủy một trung tâm liên lạc, kho vũ khí và cơ sở sửa chữa của IS.
"Các đòn tấn công bằng tên lửa đã yểm trợ cho lực lượng chính phủ Syria tiến bước, cũng như làm thất bại kế hoạch tái hợp lực lượng và củng cố các cứ điểm của nhóm khủng bố ở gần thành phố Deir ez-Zor," thông cáo viết.
Đô đốc Essen là một trong những chiến hạm hiện đại nhất của hải quân Nga, được trang bị 8 tên lửa Kalibr phóng thẳng đứng. Tàu này từng bắn tên lửa vào IS hồi tháng 5 và tháng 6.
Trong khi đó, các máy bay chiến đấu của không quân Nga cũng tham gia hỗ trợ chiến dịch trên.
Sáng cùng ngày, tổng thống Nga Vladimir Putin - đang có mặt tại Trung Quốc dự hội nghị cấp cao nhóm BRICS - đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến dịch giải phóng Deir ez-Zor.
Hãng RT (Nga) cho hay, hiện còn khoảng 93.000 dân thường ở Deir ez-Zor đang được quân chính phủ bảo vệ bên trong thành phố.
Tỉnh Deir ez-Zor nằm ở phía Tây Syria, gần biên giới với Iraq, và là một trong số ít địa bàn mà IS còn kiểm soát. Chính phủ Nga tin rằng việc phá vỡ vòng vây của IS ở thành phố thủ phủ tỉnh này sẽ nhanh chóng mang tới thất bại chiến lược cho IS tại Syria.
Tàu hộ vệ Nga phóng tên lửa Kalibr vào IS ngày 5/9
theo Trí Thức Trẻ

Phản đối Trung Quốc bắn đạn thật ở Hoàng Sa


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc tuyên bố huấn luyện bắn đạn thật ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Ngày 5/9, trước việc Trung Quốc tuyên bố huấn luyện bắn đạn thật tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phát biểu:
“Việc Trung Quốc tuyên bố huấn luyện bắn đạn thật tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa đến hòa bình, ổn định ở khu vực và Biển Đông".
Bà Hằng cho biết: "Việt Nam mạnh mẽ phản đối hành động này của Trung Quốc, nghiêm túc yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, không lặp lại các hành động tương tự, không làm ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở khu vực và Biển Đông."
"Việt Nam một lần nữa khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982", bà Hằng khẳng định.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt tập trận ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam hết sức quan ngại việc Trung Quốc công bố tiến hành diễn tập quân sự trong khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và đã giao thiệp với Đại sứ quán Trung Quốc để nêu rõ lập trường.
Anh Nguyễn


Chính quyền Trump chính thức hủy bỏ chương trình nhập cư quan trọng DACA của Obama

Hải Võ |
Chính quyền Trump chính thức hủy bỏ chương trình nhập cư quan trọng DACA của Obama
Bộ trưởng tư pháp Mỹ Jeff Sessions (Ảnh: Susan Walsh/AP)

Bộ trưởng tư pháp Mỹ Jeff Sessions sáng 5/9 tuyên bố chính quyền tổng thống Donald Trump sẽ chấm dứt chương trình nhập cư DACA của tiền nhiệm Obama.

"Chương trình được biết dưới cái tên Hành động gia hạn cho trẻ em nhập cảnh (DACA)... sẽ bị hủy bỏ," ông Sessions thông báo. Bộ trưởng tư pháp Mỹ gọi DACA là một chương trình "vi hiến và phủ định công việc Mỹ".
"Nói một cách đơn giản, nếu chúng ta đặt mục tiêu xa hơn về củng cố trật tự hiến pháp và pháp trị tại Mỹ, thì Bộ tư pháp không thể bảo vệ những kiểu vượt rào như thế này," ông cho hay.
DACA là chương trình được thông qua bằng một sắc lệnh hành pháp của cựu tổng thống Barack Obama, quy định những người nhập cư vào Mỹ không có giấy tờ hợp lệ sẽ được bảo vệ.
DACA có hiệu lực từ tháng 6/2012, cho phép những người nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ trước 16 tuổi không bị trục xuất, và được cấp giấy phép làm việc có thể gia hạn sau 2 năm. Điều kiện là người đệ đơn phải dưới 31 tuổi tính đến 15/6/2012, sinh sống liên tục trên đất Mỹ từ 15/6/2007, phải hoàn thành bậc học trung học và không có hồ sơ phạm pháp.
Chương trình này hiện đang bảo trợ cho gần 800.000 người nhập cư không giấy tờ đến Mỹ từ khi còn trẻ.
Với tuyên bố của Bộ trưởng Jeff Sessions, "quả bóng" đã chính thức nằm trên sân của Quốc hội Mỹ. Các nhà lập pháp cần tìm giải pháp thay thế để xử lý tình trạng của những người nhập cư trái phép sau khi DACA hết hiệu lực.
Bộ an ninh nội địa Mỹ (DHS) tuyên bố trong một thông cáo báo chí rằng họ đã bắt đầu siết chặt chương trình. Cơ quan này sẽ ngừng làm thủ tục đối với mọi đơn đăng ký mới kể từ hôm nay, 5/9, và chính thức đình chỉ chính sách của chính quyền Obama.
Dù vậy, DHS cũng công bố một kế hoạch gia hạn giấy phép cho những trường hợp sẽ bị hết hạn trong 6 tháng tới, để Quốc hội có thời gian hành động trước khi bất kỳ cá nhân nào đang được bảo trợ bởi DACA "bị mất khả năng làm việc, học tập và sinh sống không sợ hãi ở nước Mỹ".
Chính quyền Trump chính thức hủy bỏ chương trình nhập cư quan trọng DACA của Obama - Ảnh 1.
Những người ủng hộ chương trình DACA mang băng rôn biểu tình trên Pennsylvania trước Nhà Trắng, ngày 3/9/2017 (Ảnh: Pablo Martinez Monsivais/AP)
Chỉ ít phút trước tuyên bố của Bộ trưởng Sessions, tổng thống Trump đã lên Twitter gửi thông điệp cho các nhà lập pháp vừa trở lại sau kỳ nghỉ tháng 8: "Quốc hội, hãy sẵn sàng làm việc của các vị - DACA!"
Hôm 4/9, Trump đã phát đi tín hiệu rằng ông sẽ xúc tiến một kế hoạch để hủy bỏ DACA, nhưng không trục xuất ngay những người nhập cư trái phép trong 6 tháng, để Quốc hội có thể soạn thảo bộ luật thay thế.
Bất chấp chủ tịch Hạ viện Mỹ, nghị sĩ Cộng hòa Paul Ryan, thúc giục tổng thống giữ lại chương trình và cho phép Quốc hội tìm phương án sửa đổi, nhiều đảng viên Cộng hòa đã mô tả DACA là chương trình bất hợp pháp.
theo Trí Thức Trẻ

Bắt nóng nghi can đánh chết chị vợ bị bại liệt trong phòng trọ

Viết Dũng |
Bắt nóng nghi can đánh chết chị vợ bị bại liệt trong phòng trọ
Nghi can bị bắt giữ. Ảnh: NĐN.

Sau nhiều giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt được Hồ Lê Phước, nghi can đánh chết chị vợ bị bại liệt trong phòng trọ rồi bỏ trốn.



Chiều tối 5/9, Đại tá Cao Hữu Nguyên, Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ nghi can Hồ Lê Phước (34 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.
Phước được xác định là nghi can dùng gậy đánh chết chị Trần Thị Cẩm T. (36 tuổi, quê Đắk Lắk, chị vợ Phước) tại phòng trọ ở ấp 3, xã Hiệp Phước (Nhơn Trạch).
Bắt nóng nghi can đánh chết chị vợ bị bại liệt trong phòng trọ - Ảnh 1.
Khu phòng trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh : N.Đ.N
Trước đó, khuya ngày 4/9, một số người dân ở khu vực gần nhà trọ thuộc ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nghe tiếng động lớn phát ra từ phòng của chị T. cùng dãy trọ. Vừa dứt tiếng la thì một người đàn ông điều khiển xe máy chạy ra khỏi xóm trọ.
Nghi ngờ có chuyện nên mọi người chạy tới thì phát hiện chị T nằm bất động, trên người nhiều vết thương. Mọi người hô hoán và báo công an.
Nhận tin báo, Công an Nhơn Trạch đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Mọi số người dân cho biết, chị T vốn bị tàn tật nằm một chỗ và sinh sống với vợ chồng em của mình ở phòng trọ. Chị T. mới chuyển từ Đắk Lắk xuống ở cùng vợ chồng em gái tại phòng trọ trọ ấp 3, xã Hiệp Phước cách đây khoảng vài tháng. Chị T và người em rể thường xuyên xảy ra cự cãi sau đó chị T. bị hành hung.
Điều đáng nói, người em rể là Hồ Lê Phước (34 tuổi) cũng biến mất khi vụ việc xảy ra.
theo Trí Thức Trẻ

Cần Thơ cấm công chức mặc quần jean, áo thun tại công sở


Cả nam và nữ cán bộ công chức các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp của Cần Thơ không mặc quần jean, áo thun khi làm việc tại công sở hoặc trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ.
Ngày 5/9, UBND TP Cần Thơ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức  và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước.
Bộ Quy tắc gồm 4 chương, 11 điều, quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức. Những quy tắc ứng xử chung quy định những việc cán bộ công chưa phải làm và không được làm.
Trang phục của cán bộ, công chức khi làm việc tại công sở hoặc trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ phải đảm bảo gọn gàng, lịch sự, kín đáo, phù hợp với hoàn cảnh và đặc thù công việc. Đặc biệt đối với nữ, áo có tay. Cả nam và nữ cán bộ, công chức không mặc quần jean, áo thun các loại.
Cán bộ công chức phải gương mẫu, không phô trương, lãng phí, trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia, đề bạt, bổ nhiệm và các hoạt động khác của bản thân và gia đình.
Trong giao tiếp và ứng xử, cán bộ công chức cần phải ân cần, nhã nhặn, niềm nở, biết lắng nghe ý kiến và giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể các quy định liên quan đến công việc.
Ưu tiên giải quyết công việc với người già yếu, bệnh tật, người khuyết tật, phụ nữ mang thai. Sử dụng các từ “xin chào”, “xin lỗi”, “cảm ơn” trong các ngữ cảnh phù hợp.
Cán bộ công chức không được hút thuốc lá nơi công sở và sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc. Việc nghe nhạc, chơi trò chơi trên máy vi tính, trò chơi điện tử, đọc báo, truy cập các trang mạng để giải trí cá nhân... trong giờ làm việc, cuộc họp, hội nghị đều bị cấm.
Theo ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, trước khi ban hành quy tắc, nơi đây nhiều lần gửi lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương và không ai thắc mắc cũng như quy định nam, nữ cán bộ, công chức không được mặc quần jean, áo thun khi làm việc.
Việc ban hành quy tắc, nhằm định hướng cho cán bộ công chức chuẩn mực đạo đức trong ứng xử, giao tiếp, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ có hiệu quả…

Công luận khó tính, nhưng cũng rất công bằng

“Từ góc độ quản lý Nhà nước về báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ quan tâm tìm hiểu và có biện pháp ngăn chặn những hình thức cấu kết “bất lương” trong làng báo”.
Minh Anh

Đà Nẵng báo cáo quan điểm phát triển Sơn Trà

(PL)- Bán đảo Sơn Trà cần được bảo vệ và kiểm soát bằng một cơ chế đặc biệt nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa an ninh quốc phòng, bảo tồn và phát triển.
Chiều 5-9, UBND TP Đà Nẵng đã chính thức thông tin liên quan đến báo cáo gửi Thủ tướng về Sơn Trà được dư luận quan tâm thời gian qua.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay đến thời điểm tháng
12-2012, tại khu vực bán đảo Sơn Trà đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án phát triển du lịch, nghỉ dưỡng.
Bảo tồn đi đôi với phát triển
Về quy mô lưu trú của các dự án theo quy hoạch là 1.920 lô biệt thự, 24 bungalow và 306 buồng khách sạn (trường hợp quy đổi biệt thự ra phòng lưu trú sẽ tương đương khoảng 5.600 buồng phòng khách sạn).
Theo đó, có ba dự án đã đầu tư gồm Khu sinh thái biển Bãi Bắc, Khu du lịch Sơn Trà Resort&Spa và Khu nhà nghỉ, khu du lịch sinh thái Bãi Trẹm. Ngoài ra, còn có một dự án đang triển khai là Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa hiện đã buộc tạm dừng và hiện có 11 dự án chưa triển khai.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay các dự án tại bán đảo Sơn Trà đều được hình thành trong giai đoạn 2003-2012, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị và phù hợp với quy hoạch chung TP đến năm 2020.
“Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch các dự án nêu trên đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định về an ninh quốc phòng với cao trình xây dựng các dự án dưới cao trình 200 m so với mặt nước biển và không có nhà đầu tư nước ngoài” - ông Tuấn cho biết.
Sau khi Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia (KDLQG) Sơn Trà, TP Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, vấn đề về đa dạng sinh học mới được quan tâm đầy đủ.
Về quan điểm đề xuất của UBND TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay: Một là, phát triển KDLQG Sơn Trà trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, thể thao, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa-tâm linh.
Hai là, phát triển KDLQG Sơn Trà bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai.
Đà Nẵng báo cáo quan điểm phát triển Sơn Trà - ảnh 1
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng lãnh đạo TP kiểm tra, xử lý dự án Khu sinh thái biển Tiên Sa tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI
Ba là, phát triển KDLQG Sơn Trà góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, thúc đẩy các ngành dịch vụ khác phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Bốn là, phát triển KDLQG Sơn Trà bền vững, phù hợp với chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam cũng như quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng duyên hải Nam Trung bộ và các lĩnh vực khác có liên quan.
Năm là, tiếp tục triển khai phát triển khu vực bán đảo Sơn Trà phù hợp với tinh thần Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị. Việc quy hoạch, phát triển tại bán đảo Sơn Trà theo hướng bền vững, đảm bảo phương châm “bảo tồn đi đôi với phát triển, phát triển để phát huy bảo tồn”.
Các nguyên tắc phát triển Sơn Trà
Phó Chủ tịch Tuấn cho biết bán đảo Sơn Trà cần được bảo vệ và kiểm soát bằng một cơ chế đặc biệt nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa an ninh quốc phòng, bảo tồn và phát triển.
Do vậy, TP Đà Nẵng đưa ra một số nguyên tắc phát triển như sau:
Thứ nhất, giữ lại dự án đã xây dựng hoàn chỉnh và đã đưa vào hoạt động có hiệu quả.
Thứ hai, phải đảm bảo an ninh quốc phòng: Các dự án tại bán đảo Sơn Trà phải do nhà đầu tư trong nước thực hiện; không ảnh hưởng đến khu vực phòng thủ và khu vực nhạy cảm về an ninh quốc phòng.
Thứ ba, phải coi trọng bảo tồn đa dạng sinh học: Không ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và khu vực các nhà khoa học cảnh báo có nhiều khả năng loài voọc chà vá chân nâu xuất hiện (kèm theo phụ lục các nghiên cứu khoa học), tập trung chủ yếu tại khu vực phía Bắc và Đông Bắc của bán đảo Sơn Trà. Công trình xây dựng phải tuân thủ theo quy chế quản lý đặc thù và hài hòa với môi trường tự nhiên sinh thái.
Thứ tư, đảm bảo về bình độ triển khai các dự án: Trên cơ sở thống nhất của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về việc cho phép phát triển các dự án kinh tế-xã hội tại bán đảo Sơn Trà từ bình độ 200 m trở xuống.
“Tuy nhiên, UBND TP Đà Nẵng đã rà soát thêm một số tiêu chí về cảnh quan tự nhiên, điều kiện hạ tầng kỹ thuật hiện trạng, điều kiện về địa hình địa mạo, đề xuất theo nguyên tắc sau: Các công trình có chức năng lưu trú, công trình kiên cố chỉ được triển khai từ bình độ 100 m trở xuống” - ông Tuấn cho biết.
Ngoài ra, các chức năng thuần túy phục vụ vui chơi giải trí, hoạt động ngoài trời, sinh hoạt cộng đồng có thể được triển khai từ bình độ 200 m trở xuống. Không có yếu tố cư trú tại khu vực bán đảo Sơn Trà.
Cắt giảm quy mô 10 dự án
Về kết quả rà soát các dự án, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay qua rà soát có sáu dự án không phù hợp với các tiêu chí đã nêu, kiến nghị điều chỉnh chuyển đổi công năng sang phục vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, không có lưu trú. Xem xét cắt giảm quy mô của 10 dự án để phù hợp các tiêu chí đã nêu. Giữ nguyên hai dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và phù hợp các tiêu chí nêu trên.
Theo ông Tuấn, TP đã làm việc với các chủ đầu tư có dự án tại khu vực bán đảo Sơn Trà và cả với Hiệp hội Du lịch TP.
Phía Đà Nẵng cũng đề nghị Thủ tướng: Tiếp tục xác định bán đảo Sơn Trà là một trong các KDLQG đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 201 ngày 22-1-2013 về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Quan tâm kiến nghị của các tổ chức và cá nhân về việc bảo tồn đa dạng sinh học, an ninh quốc phòng trong quá trình phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà.
Xem xét các kiến nghị của các nhà đầu tư tại khu vực bán đảo Sơn Trà, giải quyết hài hòa lợi ích của nhà đầu tư trong khuôn khổ lợi ích chung của cộng đồng theo hướng phát triển bền vững.
_______________________________
Tổng diện tích quy hoạch khu Sơn Trà là khoảng 1.222,5 ha, trong đó đất giao có thu tiền là 94,05 ha, đất thuê là 274,19 ha và phần còn lại giao quản lý không thu tiền. Tổng số tiền sử dụng đất đã thu (phần diện tích đất giao) từ năm 2003 đến 2012 là trên 698 tỉ đồng.
LÊ PHI

Kho bạc Nhà nước đang mang 160.000 tỷ đi gửi ngân hàng


Tính đến cuối tháng 8, tổng tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng đạt khoảng 160.000 tỷ đồng, tăng 68% so với đầu năm, tương đương tăng hơn 107.000 tỷ đồng sau 8 tháng.

Tín dụng tăng trưởng mạnh trong giai đoạn đầu năm. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG), Kho bạc Nhà nước đang đẩy mạnh gửi tiền tại các ngân hàng trong thời gian gần đây.
Tính đến cuối tháng 8, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng đã lên tới 160.000 tỷ đồng, tăng 68% so với giai đoạn đầu năm.  Chỉ trong 8 tháng, Kho bạc Nhà nước đã mang hơn 107.000 tỷ đồng đi gửi tại các ngân hàng.
Báo cáo này cũng cho hay sau 8 tháng đầu năm, tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng khoảng 11,5% so với cuối 2016.
Tỷ trọng tín dụng trung dài hạn tiếp tục xu hướng giảm, ngắn hạn cũng tăng hơn 14% so với đầu năm, chiếm gần 46% tổng tín dụng của nền kinh tế. Phần còn lại là trung dài hạn.
Về cơ cấu, tín dụng tiền đồng đang chiếm hơn 91,5% tổng tín dụng toàn ngành. Trong khi đó, tín dụng ngoại tệ có tốc độ tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ nhưng vẫn chỉ chiếm khoảng 8,5% số tổng.
Kho bac Nha nuoc dang mang 160.000 ty di gui ngan hang hinh anh 1

Tính đến nay, tín dụng chủ yếu đổ vào các lĩnh vực như dịch vụ với khoảng 37,4% tổng cho vay toàn nền kinh tế, công nghiệp và xây dựng đạt khoảng 31,2%. Tỷ trọng đối với ngành nông, lâm, thủy sản và thương mại, viễn thông, vận tải... duy trì ổn định, không thay đổi nhiều so với cuối năm 2016.
Ngoài ra, về huy động vốn đầu vào cho nền kinh tế, UBGSTCQG cho biết 8 tháng đầu năm, huy động vốn đã tăng 9,1% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi khách hàng tăng khoảng 8,7%, và giấy tờ có giá tăng 18,6%.
Kho bac Nha nuoc dang mang 160.000 ty di gui ngan hang hinh anh 2

Tín dụng tăng trưởng mạnh trong giai đoạn đầu năm cũng giúp lợi nhuận của các tổ chức tín dụng (TCTD) trong toàn hệ thống tăng mạnh.
Theo đó, tính đến hết tháng 7, tổng lợi nhuận sau thuế của các TCTD đạt 41.000 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2016.
Trong đó, nguồn đóng góp chính vào đà tăng lợi nhuận các TCTD tại Việt Nam vẫn đến từ hoạt động tín dụng và dịch vụ.
Cụ thể, khoản thu nhập lãi thuần từ hoạt động tín dụng trong 7 tháng đầu năm của các TCTD tăng mạnh do tín dụng tăng trưởng cao, tỷ lệ thu nhập lãi thuần cận biên tăng lên mức 2,9% từ mức 2,7% cùng kỳ năm 2016.
Một điểm đáng chú ý khác trong hoạt động tín dụng là tình hình nợ xấu toàn ngành. Tính đến hết quý II, nợ xấu báo cáo của các TCTD là khoảng 157.000 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cuối năm 2016.
Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành ở mức 2,9%, tăng 0,3 điểm % so với năm 2016. Trong đó, nợ xấu báo cáo tập trung chủ yếu tại một số TCTD yếu kém, với năng lực tài chính và khả năng quản trị điều hành kém, và đang nằm trong diện tái cơ cấu.
Cũng theo số liệu từ UBGSTCQG, thanh khoản hiện tại của hệ thống ngân hàng khá dồi dào với việc lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn duy trì ở mức thấp và chỉ tăng nhẹ so với cuối tháng 7, từ 0,2 đến 0,3 điểm %.
Ngoài ra, trên thị trường mở (OMO), chỉ trong 22 ngày đầu tháng 8, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng 4.494 tỷ đồng. Nếu tính từ đầu năm, con số hút ròng của Ngân hàng Nhà nước lên tới 32.632 tỷ đồng.

Sẽ 'bơm' thêm gần 700.000 tỷ cho nền kinh tế?

Hệ thống ngân hàng Việt Nam đang đứng trước khả năng có điều chỉnh lớn về mức độ cho vay năm nay, theo “gợi ý” của Thủ tướng.
Quang Thắng

 

Ô tô đua nhau giảm giá, người tiêu dùng "đau tim"

Dân trí Liên tục trong ba tháng gần đây, thị trường ôtô Việt Nam bắt đầu một cuộc đua giảm giá chưa từng có trong lịch sử hơn 20 năm qua; rất nhiều mẫu xe du lịch giảm giá tới hàng trăm triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn, khiến người tiêu dùng cảm thấy hụt hẫng, vì vừa mua xe xong giá lại giảm mạnh.
 >> Bảng giá xe ôtô tại Việt Nam cập nhật tháng 8/2017
 >> Mazda CX-5 thế hệ mới ra mắt

Honda CR-V có đuổi kịp Mazda CX-5 trong cuộc đua giảm giá?
Chậm chân hơn đối thủ trực tiếp Mazda CX-5, nhưng Honda đang nỗ lực hỗ trợ hết sức cho mẫu CR-V bằng các chương trình khuyến mại, giảm giá được cho là chưa bao giờ có trong lịch sử tại Việt Nam. Chỉ trong vòng hơn một tháng, những người mua xe mới đã “mất đi” số tiền cả trăm triệu đồng, khi mà đầu tháng 8/2017 Honda CR-V 2.0L đã được giảm giá 110 triệu đồng, phiên bản 2.4L giảm tới 170 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và 150 triệu đồng cho phiên bản cao cấp. Đây là giá bán công bố và sẽ có lợi cho người tiêu dùng hơn nữa khi giúp giảm mức phí trước bạ, giảm thêm khoảng 20 triệu đồng khi đăng kí tại các thành phố cấp 1.
Vậy mà đến đầu tháng 9 này, Honda Việt Nam tiếp tục cuộc đua khi công bố chính thức chương trình tặng xe máy SH (trị giá 76 triệu đồng) cho các mẫu CR-V 2.4L phiên bản tiêu chuẩn. Nhưng lớn hơn nữa là những đợt tặng tiền mặt tại chính các đại lí ôtô của Honda trên cả nước, khi cả khách hàng mua cả ba phiên bản của CR-V đều có quà tặng tiền mặt không tưởng: CR-V 2.0L được tặng 110 triệu đồng (giá bán còn tương đương 788 triệu đồng), phiên bản 2.4L được tặng 160 triệu đồng nếu không lấy xe máy (giá bán còn lại tương đương 828 triệu đồng) và 130 triệu đồng cho phiên bản 2.4L cao cấp (tương đương 898 triệu đồng).

Với các đợt giảm giá bán xe của hãng cùng các chính sách tặng tiền mặt từ đại lí, Honda CR-V hiện có giá bán thấp hơn đối thủ Mazda CX-5
Với các đợt giảm giá bán xe của hãng cùng các chính sách tặng tiền mặt từ đại lí, Honda CR-V hiện có giá bán thấp hơn đối thủ Mazda CX-5
Tuy nhiên, hiện ở các đại lí ôtô của Honda còn có thêm các đợt tặng quà tiền mặt của riêng các đại lí cho mẫu CR-V này, khiến giá bán của xe còn giảm thêm từ 20 - 30 triệu đồng tùy phiên bản, khiến mức giá bán chiếc crossover này có giá bán thấp kỉ lục - 730 triệu đồng cho phiên bản 2.0L - tương đương với mẫu Toyota Altis G 1.8L.
Và như vậy, cho dù “chậm” hơn đối thủ Mazda CX-5, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, các chiến dịch giảm giá và tặng tiền mặt cho khách hàng xấp xỉ 300 triệu đồng, Honda CR-V đã vượt đối thủ một cách ngoạn mục trên mặt bằng giá bán (Mazda CX-5 có giá bán 834 - 940 triệu đồng), nhưng cũng mang tới sự hụt hẫng của khách hàng khi chỉ trong vòng hơn 1 tháng đã tổn thất một số tiền không nhỏ.
Giảm giá và tặng tiền
Chi phí sở hữu xe, ngoài giá bán xe đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (10%), còn bao gồm lệ phí trước bạ, phí bảo hiểm bắt buộc, đăng kí xe, phí đường bộ… Dù là giảm giá bán hay khuyến mại tặng tiền mặt, người tiêu dùng đều được hưởng lợi, nhưng bản chất khác nhau rất nhiều giữa hai hình thức này.
Theo quy định, các hãng xe không được phép bán xe có giá thấp hơn giá công bố 5%, nên để hợp thức hóa việc này, các hãng và các đại lí đưa ra hình thức tặng tiền mặt như một cách thức giảm giá bán xe. Tuy nhiên, với hình thức tặng tiền mặt, khi người mua đi nộp phí trước bạ, vẫn phải nộp đủ mức thuế suất tính theo giá bán công bố mà hãng đã đăng kí với cơ quan quản lí.
Việc liên tục giảm xe sẽ giúp người tiêu dùng được hưởng lợi, nhưng theo các chuyên gia, điều này sẽ khiến khách hàng mất lòng tin với các hãng khi mà họ luôn có câu hỏi: Vì sao không có một chính sách giá hợp lí ngay từ đầu mà luôn để người tiêu dùng phải đợi chờ giảm giá?
Việc liên tục giảm xe sẽ giúp người tiêu dùng được hưởng lợi, nhưng theo các chuyên gia, điều này sẽ khiến khách hàng mất lòng tin với các hãng khi mà họ luôn có câu hỏi: Vì sao không có một chính sách giá hợp lí ngay từ đầu mà luôn để người tiêu dùng phải đợi chờ giảm giá?
Lấy ví dụ chiếc Honda CR-V 2.0L hồi đầu tháng 8/2017 được công bố giảm giá 110 triệu đồng, từ 1,008 tỉ đồng giảm còn 898 triệu đồng thì mức giảm này còn tăng lên khi người đi nộp phí trước bạ. Nếu ở Hà Nội, với mức phí trước bạ 12% dành cho xe mới, Honda CR-V chỉ phải chịu mức nộp phí trước bạ là 107,7 triệu đồng được giảm thêm khoảng 13 triệu đồng (so với mức cũ là 120,9 triệu đồng).
Trong khi đó, với các mức tặng tiền mà các đại lí của Honda thực hiện, tặng khách hàng số tiền 110 - 160 triệu đồng thì các mức trừ tiền này không ảnh hưởng dến mức phí trước bạ phải đóng theo giá bán công bố mà Honda đã đăng kí với Bộ Tài chính (để nộp phí trước bạ).
Mặc dù vậy, cho dù giảm giá bán hay tặng tiền mặt thì xét cho cùng chưa bao giờ người tiêu dùng Việt Nam lại có được những ưu đãi lớn đến vậy trong lịch sử ngành công nghiệp ôtô. Điều này không khỏi khiến nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao giá bán xe thời điểm này lại có thể giảm nhiều đến thế vào thời điểm này, mà không phải là một giá bán hợp lí từ khi mới ra mắt?
Bao giờ hết giảm giá xe?
Đây là câu hỏi lớn nhất mà ngay cả những người có tiền mua xe vào thời điểm này cũng phải vò đầu bứt tai. Việc giảm giá liên tục của Mazda đối với các mẫu xe du lịch tại Việt Nam, và đặc biệt là Honda với mẫu CR-V trong thời gian ngắn, khiến người tiêu dùng cảm thấy thực sự bị hoang mang; đôi khi, chỉ sau một đêm “trót mua xe”, người mua xe đã mất hàng chục, thậm chí đến hàng trăm triệu đồng khi mà các đợt giảm giá diễn ra quá nhanh và quá lớn.
Có thể hiểu được các đợt giảm giá và tặng tiền lớn khủng khiếp diễn ra ở thị trường ôtô Việt Nam hội tụ khá nhiều thời điểm “chạm đáy” của nhu cầu người mua. Đầu tiên, tâm lí đợi chờ của người tiêu dùng tới thời điểm 2018 khi các mẫu xe có nguồn gốc từ ASEAN sẽ được miễn thuế nhập khẩu, cho dù không phải là toàn bộ các mẫu xe hiện đang nhập khẩu (do điều kiện phải nội địa hóa 40% nước sở tại).
Tiếp theo đó là đúng thời điểm vòng đời sản phẩm đã kết thúc, các hãng muốn đẩy nhanh các phiên bản hiện tại để dọn đường cho các mẫu xe mới về Việt Nam, và thực tế chứng minh, các đợt giảm giá liên tục của Mazda CX-5, Honda CR-V… đều đến khi mà các phiên bản mới đang chuẩn bị ra mắt. Trong khi đó, các mẫu xe mới ra mắt đều có mức giảm rất thấp hoặc không giảm.
Lệ phí trước bạ của ôtô du lịch mới từ 9 chỗ trở xuống kể cả lái xe, theo quy định hiện hành là có mức thu từ 10-15%, tùy theo quyết định của Hội đồng nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. Cụ thể Hà Nội có mức thu 12% (kèm theo phí đăng kí xe mới 20 triệu đồng), Tp Hồ Chí Minh có mức thu 10% (kèm phí đăng kí xe mới 11 triệu đồng), Đà Nẵng có mức thu 10%...
Như Phúc

Những bộ phim 18+ xứ Hàn gây tranh cãi ở Việt Nam

Thứ Ba, ngày 05/09/2017 14:18 PM (GMT+7)

Phim của bồ trẻ Song Hye Kyo bị đưa từ mác 15+ lên 18+ khiến nhiều fan teen tiếc hùi hụi.

Đảo địa ngục của Song Joong Ki
Những bộ phim 18+ xứ Hàn gây tranh cãi ở Việt Nam - 1
Song Joong Ki (phải) chia đều đất diễn với 2 bạn diễn nam và bị chê diễn nhạt
Tại Hàn, bộ phim của chồng sắp cưới Song Hye Kyo chỉ bị dán mác 15+. Khi về Việt Nam công chiếu, phim giới hạn khán giả trên 18 tuổi.
Gây tranh cãi ở việc nâng cấp giới hạn độ tuổi khán giả xem phim, song điều đó chưa đủ. Phim trở thành tâm điểm bình luận trên cộng đồng mạng vì diễn xuất của nam chính Song Joong Ki. Có thể thấy rõ độ ảnh hưởng từ tin kết hôn giữa Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã tác động tới lượng khán giả tò mò kéo đến rạp xem Đảo địa ngục.
Phim nhanh chóng hốt bạc với 630 tỷ đồng cùng 4 triệu lượt khán giả tới rạp Hàn xem chỉ sau 5 ngày công chiếu. Thậm chí nhiều người còn phỏng đoán phim của Song Joong Ki có khả năng vượt qua cả Đại thủy chiến để trở thành phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé xứ Hàn. Ở Việt Nam, phim cũng tạo được cơn sốt khiến nhà phát hành phải tăng thêm suất chiếu.
Tuy nhiên, diễn xuất của Song Joong Ki lại là vấn đề tranh cãi. Đất diễn được san đều cho cả 3 nam diễn viên chính Song Joong Ki, So Ji Sub và Hwang Jung Min. Thậm chí nhiều người còn nhận xét Song Joong Ki diễn quá nhạt dù đảm trách một nhân vật cực kỳ quan trọng. Các pha hành động đánh đấm của anh bị chê không thuyết phục người xem.
Whatcha Wearing? – Yêu qua phone
Những bộ phim 18+ xứ Hàn gây tranh cãi ở Việt Nam - 2
Kim Ah Joong đóng vai nữ chính
Đây là bộ phim bị cấm chiếu tại Việt Nam dù được gắn mác 18+ khi ra rạp ở Hàn. Hai cái tên Kim Ah Joong của Sắc đẹp ngàn cân và tài tử Ji Sung mang đến câu chuyện tình ái kỳ quặc khi “yêu” qua phone. Mặc dù công chiếu ở Hàn nhưng khi về tới Việt Nam, phim không được Hội đồng duyệt thông qua. Đây cũng là 1 trong 7 phim bị loại, không lọt qua cửa kiểm duyệt để phát tại rạp Việt năm 2012.

Phim có nhiều lời thoại mạnh về tình dục cũng như hình ảnh. Đó là lý do được bà Ngô Phương Lan – Cục trưởng Cục Điện ảnh đưa ra để loại phim này trên hệ thống rạp chiếu Việt Nam.
Nhiều khán giả cho rằng đây là bộ phim thú vị về tình yêu khó tin của một cặp đôi thất tình bỗng vô tình tìm thấy nhau qua một cú điện thoại nhầm lẫn. Cũng chính vì nhầm nên cả hai nói chuyện yêu đương không ngần ngại với đối phương và nảy sinh nhiều tình ái tham vọng. Từ một cú phone, hai người xa lạ bỗng trở thành cặp tình nhân. Không ít khán giả điện ảnh tiếc nuối phim bị cấm chiếu ở Việt Nam vào thời điểm Cục Điện ảnh chưa phân loại phim.
Phim giang hồ của Lee Min Ho - Gangnam 1970
Những bộ phim 18+ xứ Hàn gây tranh cãi ở Việt Nam - 3
Fan háo hức với phim giang hồ của Lee Min Ho nhưng không được xem tại rạp Việt
Với những fan của Lee Min Ho, bộ phim hành động ăn khách Gangnam 1970 bị cấm chiếu tại Việt Nam là điều tiếc nuối. Ban đầu phim dự kiến ra rạp Việt vào tháng 1/2015 với tựa Việt Bụi đời Gangnam. Tuy nhiên chỉ trước 4 ngày phim công chiếu, đơn vị phát hành cho hay phim không qua được kiểm duyệt.
Trong khi đó ở Hàn Quốc, phim được gắn mác cấm trẻ em. Khi ra rạp ở Hàn, phim tạo nên cơn sốt với 2,2 triệu lượt khán giả. Đây là con số không tồi với một phim giới hạn độ tuổi người xem.
Những cái tên nổi tiếng hội tụ trong phim hình sự bạo lực này. Lee Min Ho và Kim Rae Won thủ vai nam chính, trong hai thế lực kình địch. Đạo diễn Yoo Ha là người tạo nên nhiều phim ăn khách về đề tài xã hội đen như Once upon a time in high school, A dirty carnival – một trong 10 phim hình sự xuất sắc nhất Hàn Quốc… Các cảnh phim hành động đặc sắc trong phim diễn ra không ngừng nghỉ.
Tuy không chiếu ở Việt Nam nhưng phim vẫn tạo được cơn sốt tại 10 quốc gia châu Á khác. Nhiều fan tiếc hùi hụi khi không được thưởng thức bộ phim hành động của Lee Min Ho trước khi anh nhập ngũ. Không ít người còn ví von nó với bộ phim Bụi đời Chợ Lớn cũng bị cấm chiếu vào năm 2013 vì nhiều cảnh bạo lực.
Phim Hàn cũng lừa khán giả bằng những cảnh ”siêu điêu” thế này
Không chỉ có phim Trung Quốc hay Hàn Quốc đầy rẫy các chi tiết phi lý.
Theo Đức Kiên (Tổng hợp) (Dân Việt)

Vợt chế từ mùng, bao gạo và... thùng xốp - Đội quân "giật cô hồn" ở Sài Gòn ngày càng chuyên nghiệp

Tứ Quý, Theo Thời Đại 00:27 06/09/2017

Để chuẩn bị tốt cho "trận chiến" tranh giành tiền cúng cô hồn mỗi rằm tháng 7 Âm lịch, các "tay chơi" chuyên nghiệp tìm đủ mọi loại đạo cụ từ đơn giản đến "cao cấp": vợt, lồng gà, bao tải, thùng xốp.

Cứ đến ngày 15, 16 tháng 7 Âm lịch hàng năm, Sài Gòn lại vào mùa "cúng cô hồn". Những gia đình người Hoa tại các khu Chợ Lớn thường có lễ cúng lớn với hàng triệu tiền thật, heo, gà quay, trái cây...
Theo phong tục cúng cô hồn thì tiền lẻ là một trong những vật phẩm không thể thiếu. Kết thúc buổi cúng, số tiền này được gia chủ ném ra ngoài đường nơi những "đội quân" đang đợi sẵn để bắt đầu màn giành giật.
Vợt chế từ mùng, bao gạo và... thùng xốp - Đội quân giật cô hồn ở Sài Gòn ngày càng chuyên nghiệp - Ảnh 1.
Cảnh tượng chen lấn xô đẩy mùa "giật cô hồn" thường thấy ở Sài Gòn.

Vợt chế từ mùng, bao gạo và... thùng xốp - Đội quân "giật cô hồn" ở Sài Gòn ngày càng chuyên nghiệp - Ảnh 2.
Vợt chế từ mùng, bao gạo và... thùng xốp - Đội quân "giật cô hồn" ở Sài Gòn ngày càng chuyên nghiệp - Ảnh 2.
Những chiếc bao tải cũ cũng được sử dụng triệt để làm dụng cụ hứng tiền
Rằm tháng 7 Âm lịch năm nay, khoảng hơn 17h, hàng trăm người dân đã đổ về số nhà 492 Trần Hưng Đạo B (quận 5, TP.HCM) với đủ loại đạo cụ từ đơn giản đến "cao cấp" hứng tiền cúng cô hồn gây náo loạn đường phố.

Vợt chế từ mùng, bao gạo và... thùng xốp - Đội quân "giật cô hồn" ở Sài Gòn ngày càng chuyên nghiệp - Ảnh 3.
Vợt chế từ mùng, bao gạo và... thùng xốp - Đội quân "giật cô hồn" ở Sài Gòn ngày càng chuyên nghiệp - Ảnh 3.
Loại vợt truyền thống năm nay được mở rộng "size" to hơn những năm trước.
Như thường lệ những cây vợt được chế từ mùng, bao tải, bao gạo nối với thân cây dài, đưa lên cao để dễ hứng tiền. Có vẻ như năm nay, kích thước của đồ hứng đã "khổng lồ" hơn trước.
Vợt chế từ mùng, bao gạo và... thùng xốp - Đội quân giật cô hồn ở Sài Gòn ngày càng chuyên nghiệp - Ảnh 4.
Từ bao tải nhỏ...
Vợt chế từ mùng, bao gạo và... thùng xốp - Đội quân giật cô hồn ở Sài Gòn ngày càng chuyên nghiệp - Ảnh 5.
Được buộc lại sơ sài...
Vợt chế từ mùng, bao gạo và... thùng xốp - Đội quân giật cô hồn ở Sài Gòn ngày càng chuyên nghiệp - Ảnh 6.
...đến bao tải vừa to vừa "có chiều sâu"!
Vợt chế từ mùng, bao gạo và... thùng xốp - Đội quân giật cô hồn ở Sài Gòn ngày càng chuyên nghiệp - Ảnh 7.
Bên cạnh những "đạo cụ" sơ sài là những chiếc vợt được may bằng lưới khá sâu và công phu.
Vợt chế từ mùng, bao gạo và... thùng xốp - Đội quân giật cô hồn ở Sài Gòn ngày càng chuyên nghiệp - Ảnh 8.
Thậm chí thùng xốp cũng được mang ra để chinh chiến...
Vợt chế từ mùng, bao gạo và... thùng xốp - Đội quân giật cô hồn ở Sài Gòn ngày càng chuyên nghiệp - Ảnh 9.
Thùng xốp được buộc cố định vào một chiếc gậy tre dài, chắc chắn...
Vợt chế từ mùng, bao gạo và... thùng xốp - Đội quân giật cô hồn ở Sài Gòn ngày càng chuyên nghiệp - Ảnh 10.
Năm nào đội quân giật cô hồn cũng lăm le "đạo cụ" chờ gia chủ cúng xong để... hứng tiền.
Vợt chế từ mùng, bao gạo và... thùng xốp - Đội quân giật cô hồn ở Sài Gòn ngày càng chuyên nghiệp - Ảnh 11.
Vợt chế từ mùng, bao gạo và... thùng xốp - Đội quân giật cô hồn ở Sài Gòn ngày càng chuyên nghiệp - Ảnh 12.
Thậm chí những bao nilon lớn cũng được tận dụng...

Vợt chế từ mùng, bao gạo và... thùng xốp - Đội quân "giật cô hồn" ở Sài Gòn ngày càng chuyên nghiệp - Ảnh 13.
Những người chuyên nghiệp luôn dùng những cây vợt có cán dài, giơ cao để chiếm lợi thế lớn, có thể giật được nhiều tiền.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32