Đề tài nghiên cứu khoa học do TS Đặng Công Tráng chủ nhiệm (trái) sao chép từ nhiều nguồn - Ảnh: T.T.D.
Theo đó, đề tài nghiên
cứu khoa học "Hoàn thiện quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp ở
Việt Nam" do ông Đặng Công Tráng chủ trì bị phát hiện sao chép luận văn
thạc sĩ của một học viên tại ĐH Quốc gia Hà Nội.
Đề tài này
cũng chép một số nội dung trong các nghiên cứu khác. Ông Tráng vừa được
Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh
phó giáo sư. 1 đề tài, sao chép 3 nơi
Giảng viên một
trường ĐH thông tin đến Tuổi Trẻ năm 2017, thông qua hoạt động nghiên
cứu chuyên môn, người này phát hiện nhóm giảng viên gồm TS Đặng Công
Tráng, TS Vũ Thế Hoài, ThS Nguyễn Thị Hải Vân (Trường ĐH Công nghiệp
TP.HCM) "đã có hành vi gian dối, vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ,
đạo đức nhà giáo trong nghiên cứu khoa học".
Cụ
thể: Công trình nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2017 mang tên "Hoàn
thiện quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp ở Việt Nam" của nhóm
giảng viên này sao chép gần như hoàn toàn luận văn thạc sĩ luật học
"Hoàn thiện pháp luật về bán hàng đa cấp tại Việt Nam theo kinh nghiệm
một số nước trên thế giới", chuyên ngành luật kinh tế, khoa luật ĐH Quốc
gia Hà Nội năm 2014, của tác giả Vũ Văn Tú, do TS Vũ Quang hướng dẫn.
Ngoài
ra, tiểu mục 1.1.2 "Đặc điểm của bán hàng đa cấp" trong đề tài nghiên
cứu của nhóm TS Tráng sao chép lại bài viết "Hành vi bán hàng đa cấp bất
chính theo Luật cạnh tranh năm 2004 và kiến nghị" của ThS.LS Lê Văn Sua
đăng trên mục Nghiên cứu - Trao đổi của cổng thông tin điện tử của Bộ
Tư pháp ngày 28-3-2017.
Còn tiểu mục 3.3 "Các giải pháp hoàn thiện
pháp luật về bán hàng đa cấp" trong đề tài nghiên cứu của nhóm TS Tráng
chép lại bài viết "Hoàn thiện pháp luật nhằm quản lý hiệu quả
hoạt động bán hàng đa cấp" của ThS Lê Bí Bo - giảng viên Học
viện Cán bộ TP.HCM - đăng trên tạp chí Dân Chủ Và Pháp Luật.
Trao
đổi với Tuổi Trẻ, ThS Lê Bí Bo xác nhận bà có viết bài báo khoa học
"Hoàn thiện pháp luật nhằm quản lý hiệu quả hoạt động bán hàng đa cấp"
đăng trên tạp chí Dân Chủ Và Pháp Luật năm 2016.
Đối sánh
nội dung đề tài nghiên cứu của nhóm tác giả Đặng Công Tráng với bài báo
khoa học của ThS Lê Bí Bo có thể nhận thấy ngay ở tiểu mục 3.3 trong đề
tài nghiên cứu của nhóm TS Tráng sao chép lại nguyên văn nội dung bài
báo trên với hơn 2.600 chữ. "Mức độ nghiêm trọng"
Chia sẻ với Tuổi Trẻ,
luật sư Lê Văn Sua cho biết bài báo của ông xuất phát từ thực tế những
thông tin không vui về bán hàng đa cấp nổ ra, kèm theo đó danh sách các
nạn nhân ngày một dài thêm, nhất là bà con nông dân, người hưởng lương
hưu...
Điều này thôi thúc ông Sua nghiên cứu và thông qua những
kiến nghị, đề xuất của mình hi vọng nhà quản lý sẽ có giải pháp tốt hơn,
khắc phục những lỗ hổng của pháp luật.
"Tôi có xem đoạn bài viết
của mình bị sao chép, cảm giác đầu tiên thấy buồn chứ. Buồn khi chuyện
sao chép vì sao vẫn còn xảy ra mãi. Trong khi báo chí cứ phản ánh, còn
người ta vẫn cứ sao chép..." - ông Sua nói.
Trong khi đó, giảng
viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ của học viên Vũ Văn Tú xác nhận đề tài
nghiên cứu "Hoàn thiện pháp luật về bán hàng đa cấp tại Việt Nam theo
kinh nghiệm một số nước trên thế giới" đã được ông Tú hoàn thiện và bảo
vệ thành công năm 2015.
"Học viên Vũ Văn Tú là người làm việc
nghiêm túc, hiệu quả, khoa học và công phu. Đề tài nghiên cứu của nhóm
tác giả trên có dấu hiệu sao chép lại nội dung luận văn của Vũ Văn Tú" -
vị giảng viên này nhận định.
Ngày 1-3, trao đổi với Tuổi Trẻ,
luật sư Vũ Văn Tú khẳng định sau khi đối chiếu đề tài nghiên cứu của
nhóm tác giả và luận văn của mình thì thấy việc sao chép ở mức độ nghiêm
trọng. Nhiều đoạn, thậm chí nhiều trang của đề tài nghiên cứu được sao
chép liên tục từ luận văn của ông Tú.
"Đề tài của tôi hướng đến
hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bán hàng đa cấp dựa trên kinh nghiệm
quốc tế. Trong khi các đề tài trước đó chưa đi theo hướng này nhiều, nên
tôi đã mất rất nhiều công sức để tìm hiểu.
Do các tài liệu này
đều bằng tiếng nước ngoài, nên tôi mất nhiều thời gian cho việc dịch,
tổng hợp, phân tích và viết bằng ngôn ngữ của chính mình... Tôi đã mất
hơn một năm để thực hiện đề tài này. Vậy mà họ đã sao chép đề tài của
tôi một cách không thương tiếc..." - ông Tú chia sẻ.
"Không thể chấp nhận"
"Tỉ
lệ "ăn cắp" - tôi dùng từ này vì đề tài không dẫn nguồn tài liệu tham
khảo là luận văn của tôi - là lớn. Không chỉ sao chép từng đoạn, từng
trang, mà mục lục của đề tài nghiên cứu cũng tương tự như cấu trúc luận
văn của tôi càng cho thấy công trình này không có giá trị khoa học mới
vì vẫn theo hướng tiếp cận đã có. Đây lại là đề tài của các giảng viên
đang công tác tại khoa luật - là những người am hiểu về pháp luật - thì
càng không thể chấp nhận được" - ông Tú nhấn mạnh.
TRẦN HUỲNH - NGỌC HÀ
5 siêu vũ khí được Putin công bố trong thông điệp liên bang 2018
Tổng thống Nga hé lộ nhiều vũ khí chiến lược mới, bao gồm tên lửa hành trình bất khả chiến bại và ngư lôi hạt nhân siêu nhỏ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 1/3 đọc thông điệp liên bang,
trong đó công bố nhiều dự án vũ khí chiến lược hiện đại đang trong quá
trình phát triển và thử nghiệm. Đây được đánh giá là những siêu vũ khí,
có khả năng răn đe cao và đủ sức đánh bại mọi hệ thống phòng thủ hiện có
trên thế giới, theo Livejournal.
Tên lửa hành trình 'bất khả chiến bại'
Tên lửa dùng động cơ hạt nhân được ông Putin công bố.
Tổng thống Nga tuyên bố nước này đã phát triển loại tên lửa hành trình
sử dụng động cơ hạt nhân, có phạm vi tấn công không giới hạn và tránh
được mọi hệ thống phòng thủ tên lửa. Lợi thế lớn nhất của mẫu tên lửa
này là tầm bắn cực lớn, gần như không giới hạn, đáp ứng nhiều mục đích
địa chính trị của Moscow.
Ông Putin đã công bố video minh họa cách tên lửa hoạt động, kết hợp giữa
hình ảnh các vụ thử nghiệm thực tế và đồ họa mô phỏng. Trong đó, quả
đạn phóng từ miền tây nước Nga, bay dọc Đại Tây Dương và vòng qua Nam
Mỹ, trước khi đánh trúng một hòn đảo giả định giữa Thái Bình Dương.
Tên lửa này được cho là sử dụng động cơ rocket nhiên liệu rắn để đạt tốc độ hành trình trên 1.200 km/h, sau đó kích động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet) và vứt bỏ tầng đẩy sơ tốc để giảm khối lượng.
Động cơ ramjet sẽ hút luồng không khí trong khi tên lửa bay với vận tốc
cao, đốt nóng nó bằng lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ bên trong và dùng
luồng khí nóng này để tạo ra lực đẩy cho tên lửa. Thiết kế này giúp tên
lửa đạt tầm bắn rất xa vì nguồn năng lượng từ lò phản ứng hạt nhân là
rất lớn.
Trong quá trình bay, tên lửa liên tục thay đổi hướng, nhằm tránh
các hệ thống cảnh báo sớm và phòng không. Đây được coi là một tính năng
quan trọng, nhất là khi tên lửa có tầm bắn gần như không giới hạn. Nó có
thể bay vòng qua mọi tổ hợp phòng thủ và đánh trúng mục tiêu từ những
hướng bất ngờ nhất.
Tàu ngầm tự động và ngư lôi siêu nhỏ
Tổ hợp tàu ngầm tự động trước đây nằm trong dự án Status-6 được cho là
có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với sức nổ rất lớn, đủ sức tiêu diệt
nhiều loại mục tiêu trên biển và mặt đất.
Tổ hợp Status-6 từng lộ diện từ cuối năm 2016. Ảnh: Sputnik.
Nhờ việc không có tổ lái con người, kích thước phương tiện được thu gọn
tới mức tối đa, giúp nó ẩn mình tốt hơn trước các biện pháp cảnh giới và
chống ngầm của đối phương. Moscow khẳng định loại vũ khí này có tầm
hoạt động 10.000 km, tương đương tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM),
tốc độ hành trình cao gấp nhiều lần tàu ngầm và tàu nổi nhanh nhất hiện
nay.
Một số nguồn tin cho biết tổ hợp vũ khí này có kích cỡ bằng 1% tàu ngầm
chiến lược của Nga, nhưng sở hữu sức mạnh hủy diệt lớn hơn hẳn và có
thời gian phản ứng nhanh gấp 200 lần những tàu ngầm tối tân hiện nay.
Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal
Tổng thống Nga khẳng định tổ hợp tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đã được
biên chế đại trà cho các đơn vị tiêm kích MiG-31 ở miền nam nước này.
Lãnh đạo quân đội Nga cho biết loại vũ khí này đã kết thúc quá trình thử
nghiệm hồi đầu tháng 12 năm ngoái, các đơn vị MiG-31 đang tích cực huấn
luyện sử dụng và đưa chúng vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
"Tổ hợp Kinzhal sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho Không quân Vũ trụ Nga
(VKS), nhằm đáp trả các hành động xâm lược chống lại nước Nga và răn đe
những đối thủ tiềm tàng trên thế giới", tư lệnh VKS Sergei Surovikin
phát biểu sau thông điệp liên bang của ông Putin.
Tiêm kích MiG-31 mang tên lửa Kinzhal.
Kinzhal được phát triển trên nền tảng biến thể nâng cấp sâu của tiêm
kích đánh chặn MiG-31. Nó ứng dụng đường bay như tên lửa đạn đạo trong
pha giữa, kết hợp với cơ động mạnh để tránh lá chắn tên lửa đối phương.
Tầm bắn tối đa tới 2.000 km của tên lửa Kinzhal giúp tiêm kích MiG-31
không phải bay vào lưới phòng không quanh mục tiêu, bảo đảm an toàn cho
phi công và máy bay.
"Tiêm kích MiG-31 có thể triển khai Kinzhal tới khu vực phóng đạn chỉ
trong vài phút. Tầng đẩy sơ tốc sẽ giúp quả đạn đạt tốc độ siêu vượt âm
chỉ trong vài giây. Những tính năng đặc biệt giúp Kinzhal xuyên thủng
mọi hệ thống phòng không và chống tên lửa đạn đạo hiện nay, cũng như
trong tương lai", ông Surovikin tiết lộ.
Tên lửa RS-28 Sarmat
Dự án ICBM Sarmat đã được Moscow công bố từ lâu, nhưng Tổng thống Putin
tiết lộ nhiều điểm mới của tổ hợp tên lửa này trong thông điệp liên
bang, đồng thời lần đầu công bố video phóng thử hồi cuối năm ngoái.
Phiên bản RS-28 Sarmat được phát triển để thay thế R-36M2 Veovoda, dòng
ICBM khổng lồ nặng 210 tấn nhưng đã cũ từ thời Liên Xô. Một quan chức
Nga giấu tên cho biết Sarmat có tầm bắn trên 11.000 km, mang được 10-15
đầu đạn hạt nhân với tổng sức mạnh tương đương 50 triệu tấn thuốc nổ
TNT, cùng nhiều thiết bị mồi bẫy để đánh lừa hệ thống phòng thủ đối
phương.
Vụ thử đầu tiên của tên lửa Sarmat
Các đầu đạn có tốc độ tối đa 24.900 km/h, sử dụng hệ thống dẫn đường độc
lập để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau. Chúng có thể tự chuyển hướng
trong giai đoạn hồi quyển để tránh bị đánh chặn. Nga nhiều khả năng sẽ
trang bị phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) để tăng tầm bắn hiệu quả và
uy lực cho Sarmat.
Phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard
Avangard là dự án nghiên cứu HGV được Moscow triển khai từ năm 2004,
nhằm phát triển loại vũ khí có tốc độ cao, đủ sức vượt qua mọi lá chắn
tên lửa của Mỹ và đồng minh. Tuy nhiên, nó thường được mô tả là "vũ khí
chiến lược" chứ không phải "vũ khí hạt nhân".
Quân đội Nga hồi cuối tháng 12/2017 phóng thử nghiệm ICBM RS-12M Topol
trang bị đầu đạn thế hệ mới hồi cuối tháng 12/2017 tại trường bắn
Kapustin Yar. Giới phân tích cho rằng đây là một phần trong dự án nghiên
cứu HGV của Nga. Loại vũ khí này được tách khỏi ICBM khi quả đạn ở độ
cao tối đa, sau đó trở lại khí quyển và lướt tới mục tiêu, thay vì lao
thẳng xuống như đầu đạn ICBM thông thường.
Mô phỏng tổ hợp Avangard trong quá trình tấn công mục tiêu. Ảnh chụp màn hình.
Điểm mạnh của HGV là tốc độ lên tới 25.000 km/h, cùng độ cao hành trình
nhỏ, giúp nó tránh những hệ thống cảnh giới mặt đất và trên không gian.
Ngoài ra, HGV cũng có khả năng cơ động trong khi bay, khiến các hệ thống
phòng thủ không thể xác định chính xác quỹ đạo để đánh chặn.
Nhiều nhà phân tích cho rằng các loại vũ khí này có thể chịu sự kiểm
soát của những hiệp ước tên lửa được Moscow và Washington ký kết trước
đó. Tổng thống Putin cũng chỉ đạo quan chức Nga thảo luận với đối tác Mỹ
về sự xuất hiện của những siêu vũ khí này, nhằm tránh việc chạy đua vũ
trang trong tương lai gần.
"Về những gì được tiết lộ hôm nay, chúng ta nên thông báo cho các đối
tác theo đúng những quy tắc được thống nhất trước đó. Vào thời điểm
thích hợp, các chuyên gia từ Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga sẽ thảo
luận vấn đề này nếu những nước đối tác đồng ý", ông Putin khẳng định.
Tử Quỳnh
Lâm Đồng: Nam thanh niên tử vong khi vượt thác Pongour
02/3/2018 21:46 UTC+7
(Công lý) - Đang trèo lên vách đá của thác Pongour (xã Tân
Thành, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, anh Th. bất ngờ bị trượt chân rơi
xuống tử vong ngay sau đó.
Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 14 giờ, ngày 2/3, một vụ tai nạn đã xảy ra tại Lễ hội thác Pongour khiến anh Trần Văn Th. ( 21 tuổi, trú tại xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) tử vong.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Ảnh cắt từ clip
Ông Nông Quốc Chính - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết, vào thời
điểm trên, anh Th. cởi áo bơi qua vùng nước dưới chân thác. Sang tới bờ
bên kia, anh Th. tiếp tục trèo lên vách đá nơi thác nước đang đổ xuống
thì bị trượt chân, rơi từ độ cao trên 3m xuống dưới.
Nạn nhân ngay sau đó được lực lượng chức năng chuyển tới Trung tâm y tế huyện Đức Trọng cấp cứu nhưng đã tử vong.
Được biết, tại khu vực thác Pongour đã có biển cảnh báo nguy hiểm, tuy nhiên một số du khách vẫn phớt lờ. Nơi đây từng xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm.
(VOH) - Ngày 02/3/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã tổ chức hội thảo để góp ý về Dự án Luật An ninh mạng.
Đồng
tình với tên gọi của Luật, song Luật sư Trương Thị Hòa cũng cho rằng,
đây là dự án Luật quan trọng có liên quan đến nhiều dự án luật khác nhau
như Luật An ninh quốc gia, Luật Cơ yếu và Luật An toàn thông tin mạng
nên cần xem xét, nghiên cứu cụ thể hơn.
Theo đó, phạm vi và đối tượng điều
chỉnh, ngoài bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia cũng cần phải ghi rõ việc
bảo vệ quyền lợi ích của tập thể, cá nhân trên không gian mạng.
Luật sư Trương Thị Hòa cho rằng: “Không
thể bỏ qua mà chính vì nội dung trong Luật đã đề cập đến điều đó thì tại
sao trong phạm vi này chúng ta không đề cập đến để Luật của chúng ta
được sáng đẹp. Đặc biệt là bảo vệ quyền con người, quyền công dân mà
nhiều điều trong dự thảo đã nhắc đến.
Vì thế nên bổ sung thêm trong Điều 1 về
phạm vi điều chỉnh vấn đề bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền
và lợi ích hợp pháp của tổ chức.”
Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã tổ chức hội thảo để góp ý về Dự án Luật An ninh mạng.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng, với tính
chất quan trọng, tác động rộng rãi đến xã hội, dự Luật cần cân nhắc
trong sử dụng từ ngữ, câu chữ ở nhiều Chương, Điều, Khoản để đảm bảo
tính thống nhất.
Thêm vào đó, việc bảo vệ không gian mạng
quốc gia được quy định ở Điều 7 cần phải định hướng rõ ràng về không
gian mạng, sau đó giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Ngoại giao xác định
lại phạm vi không gian mạng Quốc gia.
Ông Trần Quốc Tú, Phó Trưởng phòng Kiểm
tra văn bản, Sở Tư pháp TPHCM đánh giá giữa Luật An ninh Quốc gia, Luật
An toàn thông tin mạng và Luật An ninh mạng này có sự chồng lấn về phạm
vi, đối tượng điều chỉnh. Do vậy, tôi thấy rằng, trong trường hợp này
việc giải thích từ ngữ chưa thực sự chuẩn và đúng.
“ Khi chúng ta giải thích tội phạm mạng
là hành vi sử dụng không gian công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện
tử để phạm tội thì chưa cụ thể. Chúng ta đã có Bộ Luật hình sự quy định
cụ thể về “khái niệm tội phạm” là gì rồi, mà nếu đối chiếu cả định nghĩa
ở 2 Luật này thì thấy rõ rằng không thống nhất với nhau.” - ông Trần
Quốc Tú nói.
Cũng góp ý về dự án Luật này, ông Nguyễn
Quyết Thắng, Trường Đại học An ninh nói:” Điều 17 về phòng chống gián
điệp mạng, bảo vệ thông tin, bí mật Nhà nước, thông tin cá nhân trên
không gian mạng. Trong này đề cập chủ yếu đến đối tượng bí mật nhà nước.
Tuy nhiên, theo thực tiễn, các đối tượng
này không chỉ đánh cắp bí mật nhà nước mà cả các bí mật khác hoặc đánh
cắp thông tin để đưa nước ngoài nhằm chống phá Nhà nước XHCN Việt Nam.
Do vậy, bản thân tôi đề xuất, nên mở rộng phạm vi, đối tượng ở đây,
không chỉ thông tin, bí mật nhà nước mà nhiều thông tin, tài liệu bí mật
khác.”
Kết luận hội thảo, Phó trưởng Đoàn
chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Văn Thị Bạch Tuyết cho biết:
trước yêu cầu của thực tiễn, khi Luật An ninh mạng được ban hành với các
khung pháp lý được quy định sẽ đáp ứng như cầu quản lý của nhà nước,
quyền của công dân.
Về tính khả thi đối với một số quy định
áp dụng đối với các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ internet
tại Việt Nam, bà Tuyết cho hay: “Phần này cũng có nhiều ý kiến. Chúng ta
là một khách hàng rất lớn nên chúng ta cũng có quyền được yêu cầu.
Vấn đề là quản như thế nào, quản lý kiểu
gì để người dân vẫn được hưởng các dịch vụ như ở các nước nhưng chúng
ta vẫn quản lý được để đảm bảo an ninh quốc gia. Tại một cuộc họp chuyên
đề, Bộ Công an cho rằng, việc áp dụng quy định của các quốc gia đối với
hoạt động của các doanh nghiệp dạng này ở các quốc gia khác. Nếu họ làm
được, quản lý được thì ở đây mình cũng sẽ làm được, quản lý được như ở
các quốc gia đó.”
Thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội TP sẽ
tiếp thu tất cả ý kiến của các chuyên gia, đại biểu tại hội thảo lần
này để phản ánh đến Ban soạn thảo và Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị
cho Kỳ họp Quốc hội lần thứ 5 sắp tới.
Tin, ảnh: Hữu Nghị
Phát hiện thi thể bé sơ sinh nổi trên mương nước
Thứ Sáu, ngày 02/03/2018 21:18 PM (GMT+7)
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 2-3 trên mương Biên Hòa, thuộc
địa phận thôn Thượng xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý , tỉnh Hà Nam, một thi thể
bé sơ sinh nổi trên mương.
117
39
Khoảng thời gian xảy ra sự việc, một người dân đi qua khu vực này
cho biết, phát hiện thấy vật thể lạ màu trắng giống người, liền dừng lại
để xem thì bàng hoàng phát hiện ra một thi thể bé sơ sinh chết nổi trên
mương Biên Hòa. Ngay sau đó, đã hô hoán mọi người xung quanh để vớt thi
thể cháu bé.
Nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh.
Nhận được tin báo, UBND xã Trịnh Xá, TP.Phủ Lý đã báo cáo lên cơ quan
cấp trên đồng thời nhanh chóng cử người xuống hiện trường, bảo vệ hiện
trường và vớt thi thể cháu bé.
Tại hiện trường, nhiều người dân tại địa phương đã mang hoa, hương để
thắp cho cháu bé sơ sinh xấu số. Khi vớt thi thể cháu bé đã bắt đầu
phân hủy.
Ông Nguyễn Phú Chung, Trưởng Công an xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý đã xác
nhận vụ việc trên và cho biết, Đội điều tra tổng hợp Công an TP Phủ Lý
đã tiến hành khám nghiệm tử thi để lấy mẫu kết quả.
Vụ việc đang được điều tra và làm rõ.
Dân trí Thông tin từ lãnh đạo Đội 2 (Phòng 10, Cục CSGT
- Bộ Công an) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt một nữ tài
xế (42 tuổi) 7,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 5 tháng vì có hành
vi điều khiển xe ô tô ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Video tạm dừng
Phạt 7,5 triệu đồng nữ tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Video Cục CSGT cung cấp)
Hình ảnh xe ô tô do nữ tài xế điều khiển đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. (Ảnh cắt từ clip).
Trước đó, lúc 6h30 ngày 28/2, qua hệ thống camera của tuyến cao tốc
Hà Nội - Hải Phòng, Đội 2, Phòng 10, Cục CSGT đã phát hiện một chiếc xe ô
tô 4 chỗ mang BKS Hà Nội đi ngược chiều ở làn trong cùng tại Km30 hướng
Hà Nội - Hải Phòng ngược về Hà Nội.
Những hình ảnh trong đoạn video cho thấy, nữ tài xế đã liên tục nháy
đèn để cảnh báo cho các xe đi đúng chiều biết. Một tài xế ô tô đi đúng
chiều đã chặn đầu xe nữ tài xế này để cảnh báo nhưng bất thành, nữ tài
xế này tiếp tục cho xe chạy ngược chiều tốc độ cao khiến nhiều xe ô tô
đi đúng chiều thời điểm đó phải đánh lái tránh.
Đại diện lãnh đạo Đội 2 cho biết, hành vi của nữ tài xế nói trên rất
nguy hiểm cho bản thân nữ tài xế này và những người đi đường và cần phải
lên án.
Nguyễn Dương
Tay chơi Mayweather: Sống như ông hoàng, “rải tiền” như rác
(Tin thể thao - Tin boxing) Floyd Mayweather vừa bước sang tuổi 41.
Trong tuần sinh nhật, "Độc cô cầu bại" của làng boxing không ngại ném
tiền qua cửa sổ. Thậm chí, Mayweather còn cho nhân viên... rải tiền như
rác vậy.
6
2
Theo Marca, một đoạn clip vừa được công bố trong bữa tiệc sinh nhật của Floyd Mayweather (24/2/1977). Ai cũng phải “choáng” về độ chịu chơi của cựu võ sỹ boxing người Mỹ. Trong đoạn clip ngắn, nhân viên do Mayweather sai bảo, thoải mái thả tiền như thể đó chỉ là giấy vụn.
Rắc rối kiện tụng đang diễn ra với bạn gái cũ dường như không có một
chút ảnh hưởng nào tới cuộc sống của "Money-man". Trong những hình ảnh
được Mayweather tung lên trang cá nhân mới đây, tay chơi này đã cho thấy
một cuộc sống chẳng khác nào ông hoàng.
Ngôi sao người Mỹ khoe những màn ăn chơi trên bãi biển Mexico cùng
những cọc tiền được đặt trên bàn. "Độc cô cầu bại" còn buông những lời
lẽ khá tục tĩu: "Tôi yêu cuộc sống của mình...".
Floyd Mayweather được cho là đã kiếm được khoảng 1 tỷ USD trong sự
nghiệp boxing của mình. Sau 50 trận đấu, Mayweather kết thúc sự nghiệp
với thành tích toàn thắng, 27 trận bằng knock-out và 23 trận bằng tính
điểm. Trận đấu đầu tiên của Mayweather là chiến thắng trước Roberto
Apodaca bằng knock-out kỹ thuật vào ngày 11/10/1996, và kết thúc sau
trận chiến tỷ đô với Connor McGregor ngày 26/8/2017.
(Thethaovanhoa.vn) - Đại
sứ Pháp tại khu vực Sahel ở Tây Phi Jean-Marc Chataigner (Giăng Mắc
Cha-ta-nhơ) xác nhận vụ nổ làm rung chuyển Sở Chỉ huy quân đội tại thủ
đô Ouagadougou của Burkina Faso ngày 2/3 là một vụ tấn công khủng bố.
Trên mạng xã hội Twitter, quan chức
ngoại giao Pháp bày tỏ đoàn kết với những người đồng nghiệp và người bạn
tại Burkina Faso, đồng thời cảnh báo người dân tránh khu thương mại tại
Ouagadougou.
Trong khi đó, trên mạng xã hội
Facebook, Đại sứ quán Pháp tại Burkina Faso khẳng định một vụ tấn công
đang xảy ra tại thủ đô Ouagadougou, cảnh báo người dân nên ở trong nhà
bởi vẫn chưa rõ các mục tiêu vụ tấn công tại thời điểm này. Điện Elysee
thông báo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Em-ma-nuy-en Ma-crông) đang
được cập nhật về diễn biến vụ việc.
Trước đó cùng ngày, một vụ nổ vừa xảy ra ở Sở Chỉ huy của quân đội Burkina Faso tại thủ đô Ouagadougou gần Đại sứ quán Pháp.
Hãng tin của Anh dẫn lời các nhân
chứng cho biết có cột khói đen lớn bốc lên từ trụ sở này đồng thời có
những tiếng súng phát ra từ khu vực trên. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây
ra vụ nổ song một nhân chứng cho biết nhiều đối tượng đeo mặt nạ đã tấn
công sở chỉ huy sau vụ nổ và nhiều vụ nổ nhỏ hơn khác xảy ra tại đây
trong khi lực lượng an ninh đã tiếp cận hiện trường.
Trong khi đó, theo hãng tin AFP của Pháp,
nhiều nhân chứng cho hay tiếng súng hạng nặng được nghe thấy ở gần Đại
sứ quán Pháp ở thủ đô Ouagadougou. Có 5 đối tượng có vũ trang sau khi đi
ra từ một ôtô đã nổ súng vào người qua đường trước khi hướng về Đại sứ
quán Pháp. Một số nguồn tin lại cho biết vụ nổ xảy ra gần trụ sở quân
đội Burkina Faso cũng như Trung tâm Văn hóa Pháp, đều ở trung tâm thành
phố.
Burkina Faso, một trong những quốc gia
nghèo nhất ở Tây Phi giáp với Mali và Niger, đã chứng kiến một loạt vụ
tấn công bạo lực do các nhóm thánh chiến thực hiện trong những năm qua.
Theo một nguồn tin an ninh, trong số 4 đối
tượng trên có ông Adal Roubed, một ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng
thống Niger vào tháng 2 tới. Ông vốn một bác sĩ người Tuareg hiện đang
làm chủ một cơ sở y tế tại Tahoua.
Hai con trai Thủ tướng Hun Sen thăng chức nhanh vòn vọt
02/03/2018 20:49 GMT+7
TTO - Trung tướng
Hun Manet, người tốt nghiệp Học viện quân sự West Point danh tiếng của
Mỹ, sẽ kiêm nhiệm chức tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Campuchia
trong thời gian đại tướng Kun Kim vắng mặt.
Ông Hun Manet cũng là con trai cả của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Tuyên
bố ngày 2-3 của Bộ Quốc phòng Campuchia không nói rõ ông Hun Manet sẽ
giữ chức tham mưu trưởng trong thời gian bao lâu. Truyền thông Campuchia
chỉ cho biết tướng Kim đã chủ động chuyển giao quyền lực cho ông Hun
Manet vì "lý do cá nhân".
"Vì các lý do cá nhân quan trọng, tôi
chính thức tuyên bố chuyển giao toàn bộ quyền lực tham mưu trưởng lực
lượng vũ trang hoàng gia Campuchia (RCAF) cho trung tướng Hun Manet.
Việc thực thi trách nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký", tướng Kim viết
trong lá thư có chữ ký đề ngày 21-2.
Ông Kim không nói rõ "lý do
cá nhân" đó cụ thể là gì. Đại tướng Pol Saroeun - tổng tham mưu trưởng
RCAF - đã chuẩn y nguyện vọng của tướng Kim vào ngày 23-2. Lá thư của
tướng Kim chỉ được công bố vào ngày hôm qua (1-3).
Động thái mới từ Campuchia được truyền thông phương Tây
đặt chung bối cảnh Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia - đảng đối lập lớn
nhất ở Campuchia - bị giải thể hồi tháng 11-2017 và cuộc bầu cử Thượng
viện Campuchia ngày 25-2 vừa rồi cho ra kết quả tất cả số ghế đều thuộc
về Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của ông Hun Sen.
Ông Hun Manet (phải) đi vận động tranh cử giúp cha trong cuộc bầu cử phường xã hồi tháng 6-2017 - Ảnh: FACEBOOK
Trong
một tuyên bố mang tính trấn an, Bộ trưởng quốc phòng Campuchia Tea Banh
nói việc chuyển giao quyền lực như vậy là bình thường, không có gì phải
suy diễn.
"Khi một tướng lĩnh cấp cao bận, họ sẽ chuyển giao
trách nhiệm cho một người khác. Trong trường hợp này, không ai đủ phẩm
chất để đảm đương công việc đó ngoài tướng Hun Manet", báo Khmer Times dẫn lời ông Tea Banh ngày 2-3.
Gia
nhập quân đội năm 1995, ông Hun Manet được cử đi học tại Học viện quân
sự West Point của Mỹ, và ông nằm trong số ít học viên người châu Á của
ngôi trường danh tiếng và khắc nghiệt này.
Năm 2008, ông Hun Manet được bổ nhiệm đứng đầu lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của Campuchia.
Ông
Hun Manet được cho là góp công không nhỏ trong việc điều đình với Thái
Lan khi binh sĩ hai nước đụng độ xung quanh khu đền cổ Preah Vihear năm
2008. Năm 2011, ông được phong hàm thiếu tướng ở tuổi 34 và lên trung
tướng 2 năm sau đó.
Hôm 26-2, ông Hun Many, con trai út của Thủ
tướng Hun Sen, cũng đã được thăng hàm từ trung tá lên thượng tá. Ông Hun
Many hiện đảm nhận trọng trách trong lực lượng đặc nhiệm bảo vệ các yếu
nhân của Campuchia, bao gồm cha ông, song song với vai trò nghị sĩ đại
diện cho tỉnh Kampong Speu.
Trung Quốc cảnh báo Đài Loan sẽ rước họa khi xích lại gần Mỹ
Đài Loan đã hoan nghênh một dự
luật của Mỹ kêu gọi ban hành chính sách cho phép quan chức Mỹ các cấp
được đến Đài Loan để gặp gỡ những người tương nhiệm.
Trung Quốc ngày 2/3 cảnh báo Đài Loan rằng hòn đảo này sẽ rước họa
vào thân nếu tìm cách dựa vào nước ngoài. Cảnh báo này bổ sung cho một
loạt các cảnh báo từ truyền thông nhà nước dọa rằng Trung Quốc có thể đi
đến chiến tranh với Đài Loan nếu Mỹ ban hành luật thúc đẩy quan hệ gần
gũi hơn với Đài Loan.
Dự luật vừa được Quốc hội thông qua, nay cần chữ kí của Tổng thống
Donald Trump để trở thành luật, nói rằng nên có chính sách cho phép quan
chức các cấp được đến Đài Loan để gặp gỡ những người tương nhiệm, cho
phép quan chức cao cấp của Đài Loan được nhập cảnh Mỹ "dưới các điều
kiện thể hiện sự tôn trọng" và gặp gỡ các quan chức Mỹ.
Bắc Kinh coi đảo Đài Loan dân chủ là một tỉnh li khai và một phần
không thể tách rời của "Một nước Trung Hoa" nên không đủ tư cách theo
đuổi quan hệ nhà nước với nhà nước. Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ việc sử
dụng vũ lực để quy phục hòn đảo này về dưới quyền kiểm soát của họ.
Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc nói dự luật này là một sự vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc "Một nước Trung Hoa."
"Chúng tôi cũng nghiêm khắc cảnh báo Đài Loan: chớ dựa vào nước ngoài
để vươn dậy, nếu không họ sẽ chỉ rước họa vào thân mà thôi," văn phòng
này nói trong một tuyên bố ngắn.
Trong một bài xã luận với ngôn từ mạnh mẽ, tờ Nhân Dân Nhật Báo nói
nếu dự luật của Mỹ trở thành luật, thì nó sẽ chỉ khuyến khích Tổng thống
Đài Loan Thái Anh Văn khẳng định chủ quyền của hòn đảo này thêm nữa.
"Nếu bà ta vẫn nhất quyết thì sẽ dẫn đến hậu quả tất yếu là Trung
Quốc kích hoạt Luật Chống Li khai cho phép Bắc Kinh sử dụng vũ lực để
ngăn chặn hòn đảo này li khai," tờ báo nói, nhắc tới một đạo luật của
Trung Quốc được thông qua vào năm 2005.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu trong một buổi lễ mừng Ngày Quốc Khánh ở Đài Bắc, Đài Loan, ngày 10 tháng 10, 2017.
Thái độ thù địch của Trung Quốc đối với Đài Loan đã gia tăng kể từ
khi bà Thái, ứng cử viên của Đảng Dân Tiến chủ trương ủng hộ độc lập,
đắc cử Tổng thống vào năm 2016.
Trung Quốc nghi ngờ bà Thái muốn thúc đẩy độc lập chính thức, vượt
qua lằn ranh đỏ đối với các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản ở Bắc Kinh, dù
nhà lãnh đạo Đài Loan đã nói rằng bà muốn duy trì hiện trạng và cam kết
đảm bảo hòa bình.
Đài Loan hoan nghênh dự luật này của Mỹ.
Phát biểu với các phóng viên tại Đài Bắc hôm thứ Sáu, Thủ tướng Lại
Thanh Đức nói rằng Mỹ là một "đồng minh vững chắc" của Đài Loan và bày
tỏ sự cảm kích sâu sắc của ông đối với dự luật.
"Chúng tôi hết lòng trông đợi luật này có thể nâng tầm mối quan hệ
thực chất giữa Đài Loan và Hoa Kỳ trong tương lai," ông Lại nói.
Trong một bài xã luận thứ hai, tờ Hoàn Cầu Thời Báo của nhà nước có
lượng độc giả lớn viết rằng Trung Quốc có thể "thực hiện các biện pháp
nhắm mục tiêu chống lại các lực lượng ủng hộ độc lập ở Đài Loan."
"Về mặt quân sự, sức mạnh của Quân đội Giải phóng Nhân dân đã đã thay
đổi một cách căn bản tình hình quân sự và chính trị bên kia Eo biển Đài
Loan," bài báo nói.
"Nhờ sự tăng trưởng nhanh chóng này, Trung Quốc đại lục giờ có khả
năng chủ động chiến lược không sánh được xuyên Eo biển Đài Loan."
Trung Quốc đã gia tăng đáng kể sự hiện diện quân sự quanh Đài Loan.
Không quân Trung Quốc đã tiến hành 16 đợt diễn tập gần Đài Loan trong
năm qua hoặc lâu hơn, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết vào cuối tháng 12,
cảnh báo rằng mối đe dọa quân sự của Trung Quốc đang tăng lên từng
ngày.
Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng bị ràng buộc bởi
luật quy định phải giúp Đài Loan tự vệ và là nguồn cung cấp vũ khí chính
của hòn đảo này. Trung Quốc thường xuyên nói Đài Loan là vấn đề nhạy
cảm nhất trong quan hệ của họ với Washington.
CSGT làm đêm được bồi dưỡng bao nhiêu?
20:27 02/03/2018
Theo thông tư mới của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 1/3, CSGT và lực lượng
hỗ trợ đảm bảo ATGT ban đêm được bồi dưỡng tối đa 100.000 đồng nếu làm
đủ ca 4 tiếng.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 01 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2018-2020.
Thông tư nêu rõ, từ 1/3, nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực ATGT sẽ dành 100% cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao
thông.
Theo đó, địa phương được sử dụng 70% số nguồn thu từ xử phạt hành
chính trong lĩnh vực ATGT để chi cho các hoạt động đảm bảo trật tự ATGT.
Số tiền 30% còn lại dành cho các lực lượng khác hỗ trợ nhiệm vụ này.
Một số nội dung chi đảm bảo ATGT gồm tuyên truyền đảm bảo ATGT, kiểm
tra, giám sát, tập huấn nghiệp vụ ATGT, mua sắm thiết bị hoặc trả lương
làm việc ban đêm...
Từ 1/3, CSGT và lực lượng hỗ trợ đảm bảo trật tự ATGT ban đêm được bồi dưỡng tối đa 100.000 đồng/người/ca. Ảnh: Hoàng Lam.
Thông tư 01 quy định nếu làm ca đêm đủ từ 4 tiếng trở lên, cán bộ,
chiến sĩ bảo đảm ATGT (gồm cả lực lượng khác hỗ trợ) được bồi dưỡng tối
đa 100.000 đồng/người/ca.
Ngoài ra, trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tiền
hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/người bị tử vong; không quá 2 triệu
đồng/người bị thương nặng
Dịp Tết Nguyên đán và ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong
do tai nạn giao thông (chủ nhật thứ ba của tháng 11 hàng năm), tiền chi
thăm hỏi không quá 2 triệu đồng/người đối với nạn nhân bị thương nặng,
gia đình nạn nhân bị chết do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.
Cô gái 23 tuổi đến nhận lại con sau 10 ngày bỏ rơi tại bệnh viện ngày Tết
Hà Nam |
0
Sau hơn 10 ngày bỏ rơi đứa con sơ sinh tại bệnh viện vào ngày
mùng 3 Tết, cô gái 23 tuổi ở Quảng Nam đã quay lại xin nhận con về nuôi.
Ngày 2/3, Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương (TP Hội An, Quảng Nam) cho biết, cháu bé bị bỏ rơi ở bệnh viện vào chiều mùng 3 Tết Nguyên đán (ngày 18/2) vừa được mẹ xin nhận lại.
Nói
về nguyên nhân bỏ rơi con, cô gái trẻ cho biết, do tuổi trẻ bồng bột,
cha cháu bé không nhận con và hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên trong
lúc nông nổi đã bỏ con lại bệnh viện rồi điện cho bố cháu đến nhận.
Cháu bé trong vòng tay người thân sau hơn 10 ngày bị bỏ rơi tại bệnh viện.
Tuy nhiên, sau nhiều ngày nghe tin cháu không được bố đón nên sản phụ hối hận quay lại đón con về nuôi.
Hiện bệnh viện đang hướng dẫn người mẹ trẻ này và gia đình làm các thủ tục đúng quy định pháp luật để giao lại cháu bé.
Trước
đó, khuya 17/2 (mùng 2 Tết), 1 sản phụ 23 tuổi (trú xã Bình Quý, H.
Thăng Bình, Quảng Nam) được người thân gọi xe cấp cứu sau khi bất ngờ hạ
sinh 1 bé gái ngay trong phòng vệ sinh của nhà trọ ở Hội An.
Bé gái nặng khoảng 2,5 kg, cơ thể bình thường và không có bất cứ dị tật gì.
Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện, cô gái này đã bỏ lại đứa con sơ sinh hơn 1 ngày tuổi của mình rồi "mất tích".
Không
thấy người mẹ quay lại để chăm sóc con, các nhân viên Khoa Sản Bệnh
viện đa khoa Thái Bình Dương (TP Hội An) và các mẹ đang sinh con tại
khoa nuôi dưỡng đã thay nhau chăm sóc bé gái. Rất nhiều người đến xin
nhận cháu bé làm con nuôi, tuy nhiên lãnh đạo bệnh viện vẫn không đồng
ý.
theo Trí thức trẻ
Thầy giáo bị phát hiện đưa nữ sinh vào nhà nghỉ tâm sự
Lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ sự việc. (Ảnh: HBHB)
Ngày
2/3, trên mạng xã hội xôn xao sự việc thầy giáo đưa nữ học sinh vào nhà
nghỉ bị phụ huynh học sinh phát hiện và gọi công an đến.
Qua
tìm hiểu được biết vụ việc trên xảy ra tại phường Chăm Mát, TP Hoà
Bình, tỉnh Hoà Bình. Ngay sau khi thông tin được đăng tải đã khiến dư
luận vô cùng xôn xao.
Liên quan đến vụ việc trên, chiều tối 2/3,
trao đổi với PV, lãnh đạo phường Chăm Mát xác nhận có vụ việc thầy giáo
đưa nữ sinh vào nhà nghỉ trên địa bàn phường sau đó bị phụ huynh học
sinh bắt gặp.
Vị lãnh đạo phường Chăm Mát cũng cho biết, thầy giáo
mới đưa nữ sinh vào đây tâm sự, bị người thân phát giác chứ cũng chưa
làm gì. "Qua tìm hiểu thì người
này công tác tại một trung tâm hoạt động thanh thiếu niên của tỉnh, nữ
sinh trên cũng đang theo học tại đây. Lực lượng công an phường cùng chức
năng cũng có mặt nhưng do chưa xảy ra sự việc gì nên không xử lý gì...", vị lãnh đạo này thông tin.
Bò Mỹ về Việt Nam chỉ 10.000 đồng/kg: Sự thật tin đồn lan tràn
Đại diện Cục Thú y đã có trả lời
chính thức về thông tin lan truyền về thịt bò Mỹ nhập vào Việt Nam thời
gian qua giá chỉ 10.000 đồng/kg vì là hàng hết date (hết hạn sử dụng)
tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ NN-PTNT.
Mấy năm gần đây, không chỉ bò Úc, thịt
bò Mỹ cũng xuất hiện tràn nhập trên thị trường, phủ sóng khắp siêu thị,
cửa hàng, “chợ mạng”, đặc biệt là loại thịt ba chỉ bò Mỹ. Bởi, giá loại
thịt ba chỉ bò Mỹ này bán tới tay người tiêu dùng chỉ dao động từ
150.000-240.000 đồng/kg tuỳ loại, rẻ hơn cả thịt bò Việt.
Nhiều người tỏ ra thắc mắc vì sao giá ba
chỉ bò Mỹ lại rẻ đến vậy, song cũng do giá rẻ nên loại thịt bò này được
người tiêu dùng ưa chuộng.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên
Facebook, cộng đồng mạng đang chia sẻ chóng mặt về thông tin thịt ba chỉ
bò Mỹ nhập vào Việt Nam giá chỉ 10.000 đồng/kg là hàng hết hạn sử dụng.
Thông tin thịt bò mỹ nhập khẩu giá rẻ vì
là hàng hết hạn sử dụng đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội khiến
nhiều người hoang mang lo lắng
Cụ thể, nhiều thông tin chia sẻ: “Đi
khắp các con phố nướng lẩu vỉa hè, bàn nào cũng có đĩa thịt bò Mỹ đầy
đặn. Đi vào các nhà hàng buffet, phục vụ đầu tiên lúc nào cũng mang ra
cho khách đĩa bò Úc, bò Mỹ đầy ụ. Có những quán nướng còn tổ chức buffet
giá rẻ chỉ 100k/người (pv-100.000 đồng/người) ăn thả phanh thịt - sinh
viên có bạn vào ăn hẳn cả kg mà sao quán không lỗ? Các siêu thị bán thịt
bò Mỹ thái sẵn cũng 150.000 đồng/kg”.
“Liệu có bao có bao giờ các bạn đặt câu
hỏi tại sao giá thịt bò ngoại mà lại rẻ đến thế?” - tài khoản facebook
này đặt câu hỏi và cho biết mình có một thời gian kinh doanh nhà hàng,
giá họ chào bán là 70.000 đồng/kg, có lúc chỉ có 50.000 đồng/kg. Mình có
nhập về bán tầm mấy tháng dù cũng thắc mắc về giá thịt.
“Một hôm cậu quản lý bếp làm lâu năm
trong ngành lẩu nướng chia sẻ rằng giá xuống khỏi container chỉ có
10.000 đồng/kg, nghe xong tự dưng mình ớn lạnh và mình dừng ngay bán bò
Mỹ với bò Úc”, B.O chia sẻ.
Theo tài khoản facebook này, giá rẻ vì
đó là thịt đã quá hạn sử dụng ở nước ngoài phải mang đi tiêu hủy nhưng
Việt Nam mình nhập về ăn, mà nguồn gốc không rõ ràng, không biết có
những hóa chất gì trong đó. Ngoài ra, thịt để lâu thâm đen họ phải tẩm
hóa chất cho có màu đẹp.
“Rất nhiều lần cơ quan chức năng đã phát
hiện hàng chục tấn thịt bò ngoại quá hạn sử dụng chứa chất gây ung thư.
Bây giờ ăn gì cũng lo sợ, nhưng theo mình thì hạn chế được ít nào những
thứ có nguy hại cho sức khỏe là điều nên làm,... ”, tài khoản này viết.
Thông tin trên khiến cộng đồng mạng xôn
xao, nhiều người tỏ ra hoang mang trước tin đồn này. Bởi, bò Mỹ, nhất là
ba chỉ bò Mỹ là món ăn yêu thích, thông dụng của nhiều gia đình hiện
nay.
Ông Đàm Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Thú
y khẳng định các lô hàng thịt bò nhập khẩu về Việt Nam đều được kiểm
soát chặt về an toàn thực phẩm
Trao đổi với báo chí tại cuộc họp báo
ngày 2/3 của Bộ NN-NTNT, ông Đàm Xuân Thành, Phó cục trưởng Cục Thú y
(Bộ NN-PTNT) cho biết, thịt bò Úc, Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam được kiểm
soát chặt chẽ.
Ông Thành cho hay, Bộ NN-PTNT đã có
Thông tư 25 vào năm 2010 về ATTP, theo thông tư này các nhà máy, cơ sở
giết mổ của nước ngoài muốn xuất khẩu vào Việt Nam phải được Cục Thú y
thẩm định hồ sơ, cần thiết sẽ đi kiểm tra tại nước đó. Những nhà máy đảm
bảo yêu cầu mới được đưa vào danh sách xuất khẩu vào nước ta.
Các lô hàng thịt các loại, kể cả thịt bò
Mỹ, Úc,... khi nhập khẩu vào Việt Nam, đi đến cửa khẩu phải lưu trữ,
lấy mẫu kiểm tra 100%, chứ không kiểm tra theo kiểu hậu kiểm theo quy
định về nhãn mã, tên hàng, ngày sản xuất, hạn sử dụng đều phải được thể
hiện. Nếu không đạt sẽ bị xử phạt tiền, thứ 2 bắt tái xuất, nếu không
tái xuất được phải tiêu hủy.
"Với thịt bò Mỹ, hiện Cục Thú y chưa
phát hiện có lô hàng nào cận date (hạn sử dụng), hay hết date được nhập
vào Việt Nam, vì những lô hàng cận date sẽ bị xử phạt", ông Thành khẳng
định.
Theo ông Thành, giá cả nhập khẩu bên cơ
quan Thú y không quản lý. Tuy nhiên, có những sản phẩm Việt Nam mình
thích, nhưng nước ngoài lại không thích. Đơn cử như ức gà, thịt bò ba
chỉ, gầu bò, nạm bò người Mỹ không thích sử dụng nên giá sẽ rẻ.
Theo B.Hân
Vietnamnet
Đà Nẵng chọn dừng hai nhà máy thép gây ô nhiễm, không di dời dân
Dân trí UBND TP Đà Nẵng đã quyết định không để hai nhà
máy thép Dana - Ý và Dana - Úc tiếp tục hoạt động tại xã Hòa Liên; đồng
thời thống nhất thu hồi, hủy bỏ chủ trương giải tỏa, di dời các hộ dân
tại khu vực lân cận hai nhà máy.
Chiều 2/3, UBND TP Đà Nẵng đã gặp gỡ người dân thôn Vân Dương 1
và thôn Vân Dương 2 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) thông báo chủ trương
của thành phố liên quan đến hai nhà máy thép Dana – Ý và Dana – Úc gây ô
nhiễm thời gian qua.
Theo UBND TP Đà Nẵng, thành phố tập trung phát triển kinh tế - xã hội
theo hướng bền vững, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng thành phố môi
trường. Thời gian qua, hoạt động nhà máy thép Dana - Ý và Dana - Úc tại
thôn Vân Dương 1 và Vân Dương 2 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) đã có
nhiều ý kiến của dư luận, ảnh hưởng đến cảnh quan, đời sống của nhân dân
và không phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển tại khu vực.
Vì vậy, lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương không để nhà máy
thép Dana - Ý và Dana – Úc tiếp tục hoạt động tại xã Hòa Liên; đồng thời
thống nhất thu hồi, hủy bỏ chủ trương giải tỏa, di dời các hộ dân tại
khu vực lân cận hai nhà máy.
UBND TP Đà Nẵng thông báo với người dân Hòa Liên về chủ trương dừng hoạt động hai nhà máy gây ô nhiễm
UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty Cổ phần thép Dana - Ý và Công ty Cổ
phần thép Dana – Úc ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất trực tiếp (nấu,
luyện) gây ô nhiễm môi trường kể từ ngày 2/3. Giao Sở Tài nguyên và Môi
trường phối hợp với UBND huyện Hòa Vang tổ chức giám sát việc ngừng hoạt
động nêu trên.
Các hoạt động vận chuyển, bốc, dỡ; xuất, nhập hàng hóa và các hoạt động
hành chính khác của doanh nghiệp vẫn được thực hiện bình thường. Khi
thực hiện việc vận chuyển, xuất, nhập hàng hóa; yêu cầu các doanh nghiệp
thông báo cụ thể thời gian, loại phương tiện, số lượng người tham gia
cho UBND xã Hòa Liên biết để thực hiện việc giám sát.
UBND TP Đà Nẵng cũng giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các
cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát công tác quản lý nhà nước về
đất đai trên địa bàn huyện Hòa Vang, nhất là tại khu vực lân cận hai
nhà máy thép Dana – Ý và Dana - Úc thuộc xã Hòa Liên, hoàn thành trong
tháng 3/2018.
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng,
Công Thương, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ
quan, đơn vị liên quan làm việc trực tiếp với lãnh đạo Công ty Cổ phần
thép Dana – Ý và Công ty Cổ phần thép Dana – Úc để thống nhất các vấn đề
phát sinh liên quan đến việc ngừng hoạt động của hai nhà máy nêu trên,
báo cáo UBND thành phố trong tháng 3/2018.
Giao UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND
xã Hòa Liên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân và
doanh nghiệp được rõ, ủng hộ chủ trương của thành phố và chấp hành đúng
quy định của pháp luật.
Sau khi nghe thông báo, người dân cho biết
họ rất đồng tình với chủ trương của thành phố về việc dừng hoạt động
hai nhà máy thép gây ô nhiễm
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, đề xuất
phương án xử lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô
nhiễm môi trường; rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp
trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố trình xin ý kiến Thường
trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 3/2018.
Sau khi nghe thông báo chủ trương của UBND TP Đà Nẵng, các hộ dân nơi
đây cho biết, họ rất đồng tình và ủng hộ chủ trương của UBND thành phố.
Tuy nhiên, người dân cũng kiến nghị thành phố cần có những đền bù, hỗ
trợ cho họ vì thời gian qua phải ngừng sản xuất nông nghiệp từ khi thành
phố có chủ trương di dời dân.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh yêu cầu UBND xã Hòa Liên khảo
sát từng trường hợp cụ thể, báo cáo lên huyện Hòa Vang để các cấp ngành
có cơ sở đưa ra những kiến nghị đền bù, hỗ trợ hợp lý cho người dân.
Khánh Hồng
Tình bất thành vì gia đình Harry Lu không chấp nhận quá khứ Hoàng Thùy Linh
Thứ Sáu, ngày 02/03/2018 17:20 PM (GMT+7)
Chưa kịp yêu nhau, Hoàng Thùy Linh đã bị tổn thương khi Harry Lu cho
biết gia đình anh không chấp nhận quá khứ của "bạn gái tin đồn".
159
53
Harry Lu và Hoàng Thùy Linh thân thiết trong hậu trường chụp hình
Cách đây 4 năm, Hoàng Thùy Linh từng vướng tin đồn “phim giả tình thật” với Harry Lu sau khi cả hai hợp tác chung trong phim Thần tượng.
Thời điểm đó, cặp đôi liên tục bị bắt gặp dính như sam ở ngoài đời cũng
như tại sự kiện. Trong khi Harry Lu luôn dành cho “bạn gái tin đồn”
những ánh nhìn đắm đuối, Hoàng Thùy Linh cũng nhiều lần chủ động nép bên
anh, dành cho nhau cái ôm thân mật không khác gì người yêu.
Tuy nhiên, cả hai chưa một lần lên tiếng xác thực về nghi vấn tình
cảm. Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến cho rằng tin đồn hẹn hò chỉ là
một chiêu PR dự án phim ảnh của cả hai.
Tin đồn "phim giả tình thật" của Hoàng Thùy Linh và Harry Lu từng trở thành tiêu điểm chú ý của khán giả.
Sau nhiều năm im lặng, mới đây, thông qua quyển tự truyện “Vàng Anh
và Phượng Hoàng” vừa ra mắt, Hoàng Thùy Linh đã trải long về mối quan hệ
“chưa kịp tiến triển này” này của cô và mỹ nam gốc Đài. Nữ ca sĩ cho
biết, cô đã bị tổn thương rất nhiều khi Harry Lu công khai nói rằng gia
đình anh không chấp nhận quá khứ của cô.
Giọng ca Bánh trôi nước kể lại, trong một bài phỏng vấn Harry Lu giữa ồn ào yêu Hoàng Thùy Linh, anh đã vô tư nhắc đến rào cản của gia đình: “Bố
mẹ tôi khó tính lắm nên không thích Linh. Mà tôi lại không muốn nghe ai
nói xấu bạn mình nên luôn tìm cách giải thích cho bố mẹ hiểu. Nhưng
người lớn đâu dễ bị thuyết phục. Nói chung là khổ tâm lắm”.
Không những thế, ngay cả bản thân Harry Lu đôi khi cũng “đắn đo suy
nghĩ” mỗi khi có người nhắc đến scandal của Hoàng Thùy Linh trong quá
khứ. Tuy vậy, anh vẫn dành cho cô sự khâm phục vì có đủ nghị lực, cố
gắng để vươn lên từ quãng thời gian tăm tối nhất.
Chưa chính thức yêu nhau, Harry Lu đã cho biết bố mẹ anh không chấp nhận Hoàng Thùy Linh.
Về phía Hoàng Thuỳ Linh, trong tự truyện vừa ra mắt, nữ ca sĩ chia sẻ rằng đã có lúc cô bị “cảm nắng” Harry Lu:
“Khi đóng phim Thần tượng, tôi dần thân thiết với Harry Lu. Đang buồn
bã vì mối tình lâu năm bất thành, lại ở Sài Gòn một mình, những quan tâm
của Harry làm tôi cảm động. Harry – một chàng trai rất trẻ - làm cho
tôi có cảm giác trẻ lại”.
Tuy nhiên, khi mối quan hệ của cả hai chưa kịp đi đến đâu, chàng trai
này đã lên báo nói về việc gia đình không chấp nhận Hoàng Thùy Linh. “Cậu ấy lên báo và nói gia đình mình không chấp nhận tôi, ngay
khi tôi và cậu ấy còn chưa chính thức yêu nhau. Tôi cảm thấy tổn thương
vô cùng. Vì đâu phải chỉ tôi, mà biết bao nhiêu người đọc được bản tin
ấy, trong đó có cả gia đình tôi. Có cách nào gợi lại nỗi đau quá khứ của
tôi tốt hơn thế không?”, cô đặt câu hỏi khi nhớ lại mối quan hệ “chưa kịp tiến triển” với Harry Lu.
Những ngày gần đây, Harry Lu cũng đang là cái tên được nhiều khán giả
quan tâm khi xuất hiện trở lại sau tai nạn giao thông. Anh từng bị gãy
xương mũi, xương mặt sưng và lệch vị trí. Một năm qua, mỹ nam xứ Đài
phải tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam để về quê nhà điều
trị. Qua loạt ảnh mới được đăng tải, nhiều khán giả cũng tinh ý nhận ra
gương mặt của anh có đôi chút khác lạ khi mũi bị méo và to hơn so với
trước đây. Không ít fan tỏ ra tiếc nuối bởi độ điển trai của anh đã bị
giảm sút đáng kể.
Thủy quân lục chiến Mỹ năm 2011 phóng tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin tại căn cứ Mirage, Afghanistan. Ảnh: AFP.
"Hệ thống tên lửa Javelin sẽ giúp Ukraine xây dựng năng lực phòng vệ lâu
dài để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đáp ứng yêu cầu quốc
phòng", AFP dẫn Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 1/3 thông báo. Ukraine
trước đó đề nghị chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho phép mua
210 tên lửa Javelin và 37 bệ phóng với chi phí khoảng 47 triệu đô.
Các nhân viên chính phủ và nhà thầu Mỹ sẽ giúp vận chuyển vũ khí và huấn
luyện lực lượng Ukraine sử dụng tên lửa, những người đang chiến đấu
chống lực lượng ly khai ở miền đông nước này. Phương Tây từ lâu
cáo buộc Nga hậu thuẫn lực lượng ly khai miền đông Ukraine khiến căng
thẳng gia tăng, song Moscow một mực phủ nhận.
Đây là lần đầu tiên Mỹ sẽ bán vũ khí sát thương cho Ukraine kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014. Washington
trước đó từng cẩn trọng về việc cung cấp vũ khí sát thương tiên tiến
cho Kiev do lo ngại làm leo thang xung đột và tiếp tục hạ cấp quan hệ
đang căng thẳng với Moscow.
"Thương vụ thiết bị và sự hỗ trợ đề xuất sẽ không làm thay đổi cân bằng
quân sự cơ bản trong khu vực", Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho
hay. Nếu không ai trong quốc hội Mỹ phản đối thương vụ, các nhà thầu
Raytheon và Lockheed Martin sẽ có thể bắt đầu cung cấp vũ khí trong vòng
hai tháng tới.
Trọng Giáp
Thêm quốc gia mua chiến đấu cơ vô đối của Nga
15:58' 02/03/2018 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Nga
và Qatar đang đàm phán về khả năng cung cấp chiến đấu cơ Sukhoi Su-35
cho Không lực Qatar. Đó là thông tin vừa được ông Vladimir Kozhin, trợ
lý Tổng thống Nga về hợp tác kỹ thuật quốc phòng đưa ra hôm qua (1/3).
“Đàm phán đang được tiến hành”, ông cho biết.
Su-35, NATO định danh là Flanker-E là phiên bản hiện đại nhất của gia đình Su-27 Flanker.
Sukhoi Su-35S là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng có khả năng chiếm ưu thế trên không và yểm hộ hỏa lực mặt đất .
Bản thân chiến đấu cơ thế hệ 4++ này có
dải công tác rất rộng, bao gồm cả khả năng độc lập tác chiến. Tính năng
chiến đấu của Su-35 có thể tương đương với nhiều dòng máy bay thế hệ 5.
Nó được ca ngợi là “máy bay tiêm kích thế hệ 4++ sử dụng công nghệ thế
hệ thứ 5”.
Máy bay chiến đấu ưu việt Su-35 hoạt động bằng hai động cơ phản lực 117S
có véc-tơ điều khiển cung cấp lực đẩy. Su-35 sở hữu khả năng tấn công
hiệu quả vượt trội hơn so với rất nhiều loại chiến đấu cơ tối tân khác
cùng loại của phương Tây khi có thể tấn công cùng lúc nhiều mục tiêu
trên không bằng việc sử dụng cả các tên lửa và hệ thống vũ khí có điều
khiển và không điều khiển. Cụ thể, máy bay tiêm kích Su-35 thế hệ 4++ có
thể cùng một lúc theo dõi 30 mục tiêu, phát hiện mục tiêu ở cách xa
400km và tấn công đồng thời 8 mục tiêu trên không, hoặc cùng một lúc
theo dõi 4 mục tiêu và tấn công 2 mục tiêu trên mặt đất.
Máy bay chiến đấu Su-35 được trang bị một khẩu pháo 30mm với 150 viên
đạn, và có thể mang tới 8 tấn vũ khí trên 12 giá treo bên ngoài. Loại
máy bay chiến đấu tối tân này có thể bay 6.000 giờ với thời gian sử dụng
khoảng 30 năm.
Tiêm kích Su-35 có thế đạt tốc độ tối đa
đạt 2,5 nghìn km/h và có tầm bay lên đến 3,4 nghìn km. Bán kính tác
chiến của máy bay tiêm kích này đạt 1,6 nghìn km.
Bộ Quốc phòng Nga đã ký một hợp đồng mua 48 chiếc máy bay chiến đấu đa
năng Su-35 của Sukhoi năm 2009. Việc mua sắm Su-35 cho Lực lượng Không
quân Nga được thực hiện trong chương trình vũ khí quốc gia giai đoạn
2011-2020 với tổng kinh phí lên tới hàng ngàn tỷ rúp.
Su-35 cất cánh lần đầu tiên vào ngày 19/2/2008 và bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ ngày 3/5/2011.
Su-35 là loại vũ khí được rất nhiều nước ngoài Nga thèm muốn. Được biết,
nhiều khách hàng ở khu vực Đông Nam Á, Trung Đông và Nam Mỹ đang đàm
phán với tập đoàn Sukhoi để mua Su-35.
Đan Khanh(tổng hợp)
Vợ chồng Mỹ bị bắt vì để ba con sống trong hộp gần 4 năm
Cảnh sát California bắt giữ hai vợ chồng sau khi
phát hiện họ để cho các con 11-14 tuổi sống trong chiếc hộp chật hẹp,
bẩn thỉu suốt nhiều năm.
Chiếc hộp nơi ba đứa trẻ sống trong 4 năm qua. Ảnh: CNN.
Cảnh sát hạt San Bernardino, bang California,
Mỹ trong lúc kiểm tra địa bàn hôm 28/2 phát hiện ba đứa trẻ sống trong
chiếc hộp lớn hình chữ nhật làm từ gỗ dán cạnh một đống rác và chất thải
lớn, CNN ngày 1/3 đưa tin.
Bọn trẻ từ 11 đến 14 tuổi sống trong chiếc hộp dài khoảng 6 m, cao 1,2 m, rộng hơn 3 m gần 4 năm nay. Nó
nằm trên khu đất không có nước, điện và bị bao quanh bởi những hố lớn.
Có khoảng 30 đến 40 con mèo sống trong xe moóc gần đó và đi lại tự do,
sở cảnh sát hạt San Bernardino cho hay.
Ba đứa trẻ được tìm thấy với "một lượng thức ăn không đủ, điều
kiện sống không phù hợp và không an toàn". Chúng đã được Cơ quan quản lý
gia đình và trẻ em nhận chăm sóc.
Bố mẹ bọn trẻ là Mona Kirk, 51 tuổi và ông Daniel Panico, 73 tuổi, đã bị bắt với cáo buộc cố ý đối xử tàn nhẫn với các con. Khoản tiền bảo lãnh của họ lên đến 100.000 USD.
Cindy Bachman, phát ngôn viên sở cảnh sát San Bernardino, cho hay Panico sống trong xe moóc, còn Kirk
sống trong hộp với ba đứa trẻ. Bọn trẻ không cần chăm sóc y tế khi được
đưa đi, cảnh sát không nhận thấy có dấu hiệu bị lạm dụng nào khác.
Trevis Newport, cảnh sát trưởng hạt San Bernardino, cho biết ba
đứa trẻ không bị giam trong hộp, nhưng gia đình sống trong một khu vực
chật hẹp không có điện nước hay thiết bị sưởi ấm.
Gia đình nhà Panico sống ở khu vực đầy rác, không có điều kiện sống thiết yếu. Ảnh: CNN.
Khánh Lynh
Thổ Nhĩ Kỳ không kích giết 17 chiến binh thân Syria ở Afrin
Tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ ném bom vào lực lượng thân chính phủ Syria triển khai ở Afrin khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.
Một chiếc xe của Syria trúng pháo Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23/2. Ảnh: AFP.
Không quân Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua không kích hai vị trí của Lực lượng Động viên ủng hộ chính phủ Syria triển khai ở khu vực Afrin, khiến nhiều tay súng thiệt mạng và bị thương, AP hôm nay đưa tin.
Các cuộc ném bom của tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra ở làng Jamaa thuộc Afrin, khiến ít nhất 17 thành viên Lực lượng Động viên thiệt mạng, tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết.
Vụ không kích nổ ra sau khi lực lượng thân Syria bắn trúng một trực
thăng vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ. Các Đơn vị Bảo vệ nhân dân người Kurd
(YPG) xác nhận vụ tấn công, cho hay vụ ném bom gây ra nhiều thương vong,
nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Đợt không kích đánh dấu sự leo thang căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và phe
nổi dậy được Ankara hậu thuẫn với quân đội Syria và các lực lượng thân
Damascus do Iran hỗ trợ.
Các đơn vị Lực lượng Động viên hồi đầu tuần tiến vào tiếp quản quyền
kiểm soát Afrin từ YPG, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch "Cành
Olive" tấn công khu vực này. Ankara từng cảnh báo Damascus không điều quân đến Afrin, vì họ sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công.
Khánh Lynh
Phát hiện 5 thi thể công nhân Triều Tiên trong container ở Nga
Dân trí 5 công nhân Triều Tiên bị phát hiện đã thiệt
mạng bên trong một container ở thành phố Ufa, phía nam Nga, Yonhap đưa
tin hôm nay 1/3. >> Thế giới ngầm lao động Triều Tiên tại Nga
Công nhân Triều Tiên làm việc tại công trường xây dựng (Ảnh: Sputnik)
Một quan chức thuộc Bộ Tình huống Khẩn cấp Nga hôm nay 1/3 đã thông báo với hãng thông tấn Yonhap
qua điện thoại rằng 5 thi thể công nhân Triều Tiên đã được tìm thấy bên
trong một container tại một công trường xây dựng ở thành phố Ufa, cách
thủ đô Moscow của Nga 1.360 km về phía đông.
Truyền thông Nga đưa tin các công nhân Triều Tiên thiệt mạng do hít
phải khí độc từ việc đốt than trong xô. Trước đó, họ được cho là đã đốt
than trong xô để sưởi ấm do hệ thống sưởi ấm bên trong container không
hoạt động.
5 người Triều Tiên thiệt mạng được cho là làm việc cho một công ty
xây dựng Nga có tên Salviya. Những công nhân này đã sử dụng container
làm nơi ở tại công trường xây dựng.
Ước tính hiện có khoảng 35.000-37.000 người Triều Tiên làm việc trong
các lĩnh vực xây dựng, khai thác gỗ, trồng trọt và đánh bắt cá tại Nga.
Thu nhập của họ đóng góp một phần kể vào nguồn dự trữ tài chính của
Triều Tiên. Cùng với Trung Quốc, Nga là nước có số lao động Triều Tiên
làm việc đông nhất thế giới.
Theo nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một số
khu vực tại Nga hồi tháng 2 bắt đầu trục xuất các lao động Triều Tiên về
nước. Quyết định này được cho là sẽ có tác động nghiêm trọng tới nền
kinh tế Nga, đặc biệt ở vùng Viễn Đông - nơi có khoảng 12.000 công nhân
Triều Tiên đang làm việc.
Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 100.000 người lao động Triều Tiên ở
nước ngoài và lực lượng này sẽ gửi khoảng 500 triệu USD về nước mỗi năm.
Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính phủ Triều Tiên sẽ thu từ
70-90% thu nhập hàng tháng (khoảng từ 300-1.000 USD) của các lao động
Triều Tiên ở nước ngoài.
Thành Đạt
Theo Yonhap
Nga: Sinh viên Việt Nam ngã từ tầng 15, thi thể trong thùng rác
02/03/2018 16:12
(NLĐO) – Một sinh viên năm thứ hai Trường ĐH Dầu khí mang tên Gubkin
(Moscow - Nga) đã ngã từ tầng 15 ký túc xá trên đường Viện sĩ Volgin và
rơi vào thùng rác ở bên dưới cửa sổ.
Vụ việc xảy ra hôm 27-2 và sinh viên đó là Lê Thế Anh, 21 tuổi, người
Việt Nam. Đến hôm sau người ta mới phát hiện chàng trai nằm trong thùng
rác khi xe rác chở đi.
Sự việc được camera quan sát ghi lại như
sau: Hôm đó, Anh thức dậy sớm, thay quần áo và vào nhà bếp. Lúc 5 giờ 50
phút, anh ngã ra ngoài cửa sổ và 2 phút sau đã nằm gọn trong thùng rác.
Sinh viên Lê Thế Anh rơi từ tầng 15 vào thùng rác dưới cửa sổ. Ảnh: MK
Anh
sống trong căn phòng ở tầng 15 ký túc xá cùng với 4 bạn đồng hương. Tuy
nhiên, tất cả đều không tỏ ra nghi ngờ gì bởi họ cho rằng Anh đã đến
trường trước.
Ngày hôm sau, các bạn cùng phòng của Anh mới đến
gặp ban quản lý ký túc xá sau khi bạn của họ không về phòng ngủ vào đêm
hôm trước trong khi điện thoại của anh vẫn còn trong phòng.
Sau
khi kiểm tra camera, cảnh sát đã gọi điện thoại cho công ty xử lý rác.
Xe tải đến chở thùng rác có xác sinh viên này bên trong lúc 15 giờ ngày
28-2.
Chiếc xe tải chở rác đã được chặn lại trên đường đến nhà
máy thiêu hủy rác. Khi xem xét các thùng chứa rác, nhà chức trách nhìn
thấy nhiều giọt máu và sau khi bới rác ra, người ta đã phát hiện thi thể
nam sinh viên xấu số.
Có điều, hiện vẫn chưa rõ khi ngã xuống
chàng trai còn sống hay không. Lúc anh rơi vào, thùng rác chỉ mới chứa
phân nửa, sau đó người ta tiếp tục bỏ rác vào do không biết.
Báo
Moskovsky Komsomolets cho biết, theo lời bạn bè của nạn nhân, ngay
trước khi chết, nam sinh viên này đã rơi vào trạng thái trầm cảm do học
tập không tốt.
Hoài Vy (Theo MK)
Chuyến bay địa ngục: Nam hành khách quấy rối tình dục, siết cổ nhiều người và tấn công trẻ em
Thanh Thủy |
Một nam hành khách trên chuyến bay nội địa của hãng hàng không
Siberian Airlines từ St Petersburg đến Novosibirsk, Nga đã tấn công tình
dục một phụ nữ cùng chuyến bay, sau đó cố gắng siết cổ một vài nữ hành
khách khác và túm cổ một đứa trẻ.
Người đàn ông 47 tuổi chưa rõ danh tính này cũng xô xát với
một vài hành khách nam khi hắn đang cố gắng tìm cách tấn công một đứa
trẻ, DailyMail ngày 1/3 đưa tin.
Nhân chứng cho biết, hắn
ta rất hung hăng và khá bốc mùi khi bước lên cabin máy bay. Ông ta chen
lấn xô đẩy, ngồi sai vị trí và lợi dụng tấn công nữ hành khách lúc họ
không đề phòng.
Một nam hành khách chưa rõ danh tính quấy rối tình dục và tán công các hành khách cùng chuyến bay
Các
hành khách đi cùng đã cố gắng lột hết quần áo để chế ngự người đàn ông
nổi loạn ngay trước mặt những người đang bị sốc và hoảng sợ. Rất may, họ
đã áp đảo được ông ta và trói chặt lại bằng dây đai.
Anh Stanislav Semenov, nhân chứng trên chuyến bay, chia sẻ: “Tôi
ngồi tại hàng ghế 20. Ban đầu tôi thấy anh ta đi bộ xuống đây chửi thề
và quấy rối các hành khách bằng nhiều câu hỏi và bị họ chửi rủa. Sau
đó, một tiếp viên đề nghị anh ta ngồi một ghế ở phía cuối cabin nhưng
anh ta vẫn tiếp tục đi lên đi xuống và bất ngờ tấn công các hành khách”. “Anh
ta hỏi một điều gì đó, thề thốt rồi đấm một hành khách. Sau đó anh ta
ngồi xuống cạnh một cô gái trẻ và bắt đầu quấy rối tình dục. Anh ta giật
tóc cô gái và đánh đấm một thanh niên trẻ bằng khủy tay”.
Hắn ta còn liên tiếp định tấn công và hành hung trẻ em
Cũng theo Semenov, người đàn ông sau đó tiếp tục tới ngồi cạnh một người đàn ông khác và túm cổ cô bé ngồi ghế trên.
“Ngay
lúc đó, một tiếp viên đã nhảy lên người anh ta và đẩy anh ta ra. Anh ta
lại đi đến chỗ người đàn ông đang bế một đứa trẻ trên tay ngay trước
mặt tôi và cố gắng giành lấy đứa trẻ”, nhân chứng kể. “Cuối
cùng anh ta quay sang và dọa sẽ đấm vỡ mặt tôi nên tôi đứng dậy, lấy
kính của mình ra. Anh ta đánh tôi nên ngay lập tức tôi đã đấm lại. Ngay
lúc này có vài người khác chạy đến khống chế anh ta. Một người trong
phi hành đoàn đã chạy đến cùng một vài sợi dây đai để trói anh ta cho
đến khi hạ cánh và giao nộp cho cảnh sát”, Semenov nói.
Alexey Mamontov, một nhân chứng khác của vụ việc cũng có những chia sẻ tương tự.
Nhiều người trên máy bay đã phải cùng ra tay để khống chế hắn, trói chặt chờ đến khi cảnh sát đến giải quyết
Irina
Volk, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Nga, cho hay cảnh sát có vũ trang đã
lên chiếc máy bay Airbus A320 để kịp thời bắt giữ người đàn ông gây rối
ngay khi chiếc máy bay mang số hiệu S7-3338 hạ cánh tại Novosibirsk sau
4 giờ di chuyển.
Bà cho biết vụ việc hy hữu này xảy ra trên máy bay có 150 hành khách và không hề liên quan đến khủng bố.
Các cảnh sát vũ trang đã ngay lập tức có mặt tại sân bay Novosibirsk để áp giải kẻ hành hung vào trại giam
Rất may, không có hành khách nào bị thương trong vụ việc. Nam hành khách sau đó bị tống giam.
Hành
khách cho rằng, người đàn ông này không hề say rượu bởi vì trên chuyến
bay hạng phổ thông không phục vụ rượu. Hiện giới chức tiếp tục điều tra
sự việc.
theo Saostar
Đời thường của ngôi sao U.23 Việt Nam: Văn Đại, cầu thủ mê... học
0
Trung Ninh
Tuy còn trẻ nhưng Văn Đại suy nghĩ rất chín chắn về tương lai
Không có ngã rẽ ở tuổi 15,
Lê Văn Đại có lẽ đã không là cầu thủ bóng đá. Không có khát khao thoát
nghèo, Văn Đại có lẽ vẫn phụ bố mẹ ngoài đồng ruộng. Với Đại, bóng đá
vừa là đam mê vừa là hy vọng để anh và gia đình thay đổi cuộc đời.
Khi mà những cậu bé cùng thời đang chơi bóng với đôi chân trần dưới
cái nắng ở Hà Nội, gió biển ở Khánh Hòa hay lúc mưa dữ dội, lúc nắng
chang chang ở Gia Lai thì tại Thanh Hóa, Văn Đại vẫn mặc áo trắng, đeo
khăn quàng đỏ, ngước mắt lên bảng… Cái Đại theo đuổi suốt 9 năm phổ
thông không phải là bóng đá, mà là công thức toán, định luật vật lý,
phân tử hóa học… như những cô cậu cùng trang lứa.
Nhà Văn Đại cách sân Thanh Hóa chưa đầy 2 cây số. Những trận đấu
của đội bóng xứ Thanh ở V-League đã in sâu trong tâm trí của anh. Tuy
nhiên Đại không được mẹ ủng hộ theo nghiệp bóng đá. Thay vào đó, mẹ anh
tin rằng chỉ có học hành mới giúp Đại tìm kiếm một công việc ổn định để
làm ăn sau này. 9 năm học phổ thông, Đại đều đạt danh hiệu học sinh khá,
giỏi. Khi thi cấp 3, điểm số của anh đủ để vào một số trường công lập
tại Thanh Hóa.
Nếu không có cuộc nói chuyện dài trước khi đăng ký nhập học giữa
bố, mẹ và Văn Đại, anh chắc chắn sẽ tiếp tục con đường học hành sau đó.
Nhưng Đại đã bước sang ngã rẽ khi anh được bố ủng hộ cho đi tập bóng và
làm công tác tư tưởng với mẹ. Với Đại khi ấy, bóng đá không chỉ là niềm
đam mê, mà nó còn giúp anh nhanh chóng đỡ đần được phần nào về kinh tế
cho gia đình. Đó là điều mà con đường học vấn sẽ phải mất nhiều thời
gian hơn để hiện thực hóa.
15 tuổi, Văn Đại mới theo tập bóng đá. Ở độ tuổi bị xem là khó để
phát triển như vậy, anh khiến các thầy ở Thanh Hóa bất ngờ bởi sự tiến
bộ vượt bậc về chuyên môn. Để rồi chỉ sau 1 năm, anh được HLV Triệu
Quang Hà tạo điều kiện cho lên tập cùng đội 1 khi mới 16 tuổi.
Đội U.23 Việt Nam (VN) đã khép lại hành trình vào
nam giao lưu và tri ân người hâm mộ với nhiều kỷ niệm khó quên. Nói như
HLV Park Hang-seo thì ông vô cùng xúc động vì tình yêu mạnh mẽ và niềm
tin mãnh liệt của người hâm mộ bóng đá VN dành cho tập thể trẻ trung
này.
Cầu thủ trẻ có cái nhìn già dặn
Sau 4 năm tập luyện cùng đội 1 của Thanh Hóa, Văn Đại được đăng ký
vào danh sách thi đấu V-League 2016. Anh tiếp tục được đưa sang Đồng Nai
thi đấu ở giải hạng nhất theo dạng cho mượn. Ra sân thi đấu nhiều hơn ở
một hạng đấu vừa phải, cầu thủ cao 1 m 80 dần thể hiện được khả năng,
qua đó lọt vào danh sách U.21 VN tranh tài ở giải U.21 quốc tế Báo Thanh
Niên.
Tiến bộ và trưởng thành theo thời gian, Văn Đại trở lại đội 1 FLC
Thanh Hóa và được tạo điều kiện thi đấu thường xuyên ở giai đoạn cuối
mùa giải. Anh tiếp tục trở thành “lính đánh thuê” cho U.21 Becamex Bình
Dương ở giải U.21 quốc gia. Số phận mỉm cười với Văn Đại. Anh lọt vào
tầm ngắm của HLV Park Hang-seo và được gọi lên U.23 VN chuẩn bị cho giải
U.23 châu Á 2018.
Sự nghiệp cầu thủ đang có những tín hiệu tích cực như vậy nhưng Văn
Đại không cho phép mình chủ quan. Chí tiến thủ hướng anh nghĩ về một
tương lai xa hơn trước mắt, thay vì chỉ thỏa mãn đam mê chơi bóng, tập
luyện như nhiều người bạn cùng thời vẫn nghĩ. Bận rộn tập luyện, thi đấu
là vậy nhưng Văn Đại vẫn duy trì lịch học văn hóa đều đặn. Cứ khi nào
được FLC Thanh Hóa cho nghỉ thời gian dài, anh lại thu xếp thời gian học
tăng cường, dùi mài kinh sử để chờ đến ngày ứng thí. Văn Đại đỗ vào
Trường đại học TDTT Bắc Ninh với tổng điểm của 3 môn thể dục, toán và
sinh là 21. Đó là một số điểm khá cao so với các thí sinh cùng đi.
Cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn FC, ông Nguyễn Giang Đông,
khẳng định Đình Trọng là một trong những niềm tự hào lớn nhất trong sự
nghiệp làm với bóng đá của mình.
“Bố mẹ cũng định hướng cho tôi. Hy vọng là sau khi tốt nghiệp có
bằng để làm thầy giáo”, Văn Đại chia sẻ. “Tôi hy vọng sau khi kết thúc
sự nghiệp quần đùi áo số, mình có thể được đứng trên bục giảng. Hoặc
tuyệt vời hơn là trở thành HLV một CLB nào đó, để có cơ hội truyền đạt
những gì mình từng trải qua”.
Trung Ninh
Con đường từ homeschool đến Harvard của ba sinh viên Mỹ
Không theo phương pháp học tập truyền thống,
sinh viên vẫn có thể bước qua cánh cổng Harvard nhờ khả năng tự học và
tư duy khác biệt.
Lý do để học sinh lựa chọn homeschool (giáo dục tại nhà) rất đa dạng.
Một số người kỳ vọng môi trường học tập nhiều trải nghiệm hơn, trong khi
những người khác muốn tự chọn môn học mình yêu thích.
Ba sinh viên Harvard dưới đây đều theo đuổi phương pháp giáo dục này. Họ
có điểm chung là ham muốn tìm tòi, khám phá và tính độc lập, những yếu
tố sẽ tiếp tục định hình con đường giáo dục sắp tới. Câu chuyện của họ
được chia sẻ trên tờ Harvard Gazette ngày 21/2.
Claire Dickson (tốt nghiệp năm 2019)
Con đường đến sân trường Harvard của Claire Dickson bắt đầu từ Harvard
Avenue. Đó là tên con phố cô sống ở Medford (bang Oregon, Mỹ), nơi cô
học toán, đọc sách của Melville và chơi piano khi là một đứa trẻ học tại
nhà.
Claire Dickson trên con phố Harvard Avenue ở Medford. Ảnh: Harvard
"Gia đình muốn tôi có nhiều kinh nghiệm học tập thực tế. Mẹ tôi không
hài lòng về hệ thống trường công. Tại sao bạn phải đi đến một tòa nhà
hàng ngày và làm mọi thứ y hệt nhau? Tôi quan tâm đến thứ gì thì tôi sẽ
bắt tay vào nó", Dickson giải thích về lý do chọn homeschool.
Mỗi ngày "đi học" của Dickson đều khác nhau. Đôi khi cô học về nhạc cổ
điển và nhạc jazz cả ngày. Đôi khi cô mải mê đọc sách. Lần đầu tiên cô
xem kịch "Hamlet" là vào năm 9 tuổi.
"Có rất nhiều điều tuyệt vời xảy ra xung quanh, và bố mẹ ủng hộ bất cứ
điều gì tôi làm. Bạn phải có động lực nội tại để làm tất cả những điều
bạn muốn. Homeschool thực sự đã thúc đẩy tôi. Tôi xem rất nhiều vở kịch
và buổi diễn âm nhạc sống động, đi theo bố mẹ tới mọi nơi họ làm việc",
cô kể.
Việc học của Dickson trở nên có tổ chức hơn khi vào trung học. Cô gặp gỡ
một nhóm trẻ homeschool khác trong các buổi học Toán, Sinh và Lịch sử.
Lớp 8, cô bắt đầu tham gia các khóa học tại trường Harvard mở rộng
(Harvard Extension School) và Cao đẳng cộng đồng Bunker Hill ở
Massachusetts. Dickson bắt đầu quan tâm đến Tâm lý học khi nghe giảng
miễn phí tại bệnh viện đa khoa Massachusetts, làm nghiên cứu cho một bác
sĩ ở đó.
Nữ sinh Harvard đánh giá homeschool và đại học có những điểm tương
đồng như bao gồm rất nhiều nghiên cứu độc lập, do đó quá trình chuyển
đổi môi trường học của cô khá dễ dàng. Giao tiếp xã hội là trải nghiệm
mới, nhưng Dickson đã tham gia tình nguyện ở tổ chức phi lợi nhuận
Phillips Brooks House và hát trong ban nhạc.
Abraham Joyner-Meyers (tốt nghiệp năm 2021)
Lớn lên ở Takoma Park (quận Montgomery, bang Maryland), Abraham
Joyner-Meyers sống cách trường tiểu học địa phương chỉ vài khu phố. Tuy
nhiên, nơi này ngừng nhận trẻ mẫu giáo khi Joyner-Meyers đến tuổi đăng
ký. Mẹ Joyner-Meyers, người đang viết sách tại văn phòng riêng ở nhà,
xếp cho anh một chiếc bàn ngay bên cạnh.
"Sau một năm học tại nhà, không chỉ mối quan hệ của tôi với mẹ tốt
lên, mà tôi còn rất tự do khi nghiên cứu những gì mình muốn",
Joyner-Meyers, sinh viên cử nhân song bằng ở Đại học Harvard và trường
Cao đẳng Âm nhạc Berklee (chương trình 5 năm) nói.
Vừa học Harvard, Joyner-Meyers vừa đến Cao đẳng Âm nhạc Berklee để học đàn và tập kịch. Ảnh: Harvard
Anh tự nhận là mọt sách, từng ngấu nghiến rất nhiều cuốn khi học
tại nhà. Anh học toán với sự giúp đỡ của bố và dành thời gian học thêm
diễn xuất.
Joyner-Meyers yêu cả sự tự do khi ở nhà và cảm giác khi bước ra
ngoài cộng đồng. Nơi đầu tiên anh tự đến một mình là thư viện địa phương
để gặp gỡ các nhóm đọc sách, sau đó là nhiều bảo tàng nghệ thuật ở
D.C.
Joyner-Meyers nghĩ nếu không được giáo dục tại nhà, âm nhạc khó trở thành một phần quan trọng của cuộc đời anh. Khi
tập diễn xuất, anh tiếp xúc nhiều học sinh lớn tuổi, những người phát
triển nhiều hoạt động bên ngoài trường trung học. Họ giúp người chơi vĩ
cầm Joyner-Meyers tương tác với các nghệ sĩ địa phương. Anh mở rộng sang âm nhạc dân gian Ireland và bắt đầu chơi tại các lễ hội, sau đó là trong một ban nhạc, rồi lập nhóm riêng cho mình.
Nhờ nghiên cứu song bằng, Joyner-Meyers trau dồi cả học vấn và kiến thức
âm nhạc. Anh biểu diễn với nhóm Hyperion Shakespeare Company ở Harvard
và được mời chơi đàn mandolin trong đội tứ tấu.
"Ước mơ của tôi là kết nối Shakespeare và âm nhạc với tư cách một
học giả - nghệ sĩ. Thật thú vị khi trở thành một trong những sinh viên
đầu tiên nghĩ về hiệu quả của chương trình này trong tương lai. Chúng
tôi vui khi trở thành chuột bạch", Joyner-Meyers nói.
Kemen Linsuain (tốt nghiệp năm 2018)
Từ những năm đầu tiên đi học, đam mê Toán và Vật lý của Kemen Linsuain
đã vượt xa những gì khu học chánh Pittsburgh (Pennsylvania) mang lại. Dù
bố mẹ quyết định cho Linsuain học tại nhà, anh chính là người tự điều
hướng việc học cho mình.
"Không có một kế hoạch chung hoặc kế hoạch dài hạn, tôi chỉ học các lớp
mà tôi quan tâm", Linsuain nói. Năm 12 tuổi, anh tham gia các khóa Toán
và Vật lý tại Đại học Carnegie Mellon (CMU) và Penn.
Cạnh CMU là thư viện công cộng và bảo tàng khoa học, vì vậy Linsuain lang thang ở đó trong thời gian trống giữa các lớp.
Việc học tại nhà giúp Linsuain tự do hơn trong suy nghĩ. Ảnh: Harvard
Linsuain làm việc trong phòng thí nghiệm của nhà vật lý Philip Kimresearching, dự định chuyển đến Washington DC sau khi tốt nghiệp để trở thành nhà phân tích của công ty tư vấn Dean and Company.
"Tôi luôn có góc nhìn của người ngoài cuộc đối với mọi thứ. Khi
tuyển dụng, tôi nhận ra điều này rất hữu ích. Tôi thực sự không có định
kiến hay sự rập khuôn trong các quá trình. Khi được là chính mình, tôi
tự do hơn", anh tự tin nói.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét